Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 30 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Phát hiện Công an truy đuổi, đối tượng liền bỏ lại thùng hàng rồi tăng ga bỏ chạy. Bên trong thùng hàng bị bỏ lại có 26 cá thể rùa còn sống.
Vào 16h ngày 28/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Đội Cảnh sát kinh tế), Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại địa bàn khối 3, thị trấn Cao Lộc, đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô vận chuyển thùng hàng nghi vấn đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ.
Phát hiện Công an, đối tượng đã bỏ thùng hàng lại rồi tăng tốc bỏ chạy. Tang vật thu giữ gồm 26 cá thể rùa vẫn còn sống, có tổng trọng lượng 82kg, bao gồm 7 con rùa màu đen  nặng từ 8 đến 12kg, 19 con rùa nhỏ nặng khoảng 1kg/con. Đây là loại động vật hoang dã cấm buôn bán, giết mổ.
Hiện, Công an huyện Cao Lộc đã bàn giao toàn bộ số cá thể rùa trên cho Chi cục Kiểm lâm huyện để thả về với thiên nhiên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ chủ lô hàng động vật hoang dã trên để xử lý theo qui định của pháp luật. (Công An Nhân Dân 30/6; Quân Đội Nhân Dân + Pháp Luật & Xã Hội 29/6) đầu trang(
Theo đánh gia của các cơ quan bảo tồn, thời gian qua, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn diễn ra thường xuyên, với hình thức ngày càng tinh vi, phức tạp. Điều đáng nói là, việc tàn phá rừng đã khiến số loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp quý, hiếm tại một số cánh rừng và trong các khu bảo tồn bị suy giảm về số lượng cũng như bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cao.
Tại Quyết định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng và hưởng lợi từ rừng phòng hộ; đầu tư phát triển rừng phòng hộ vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được khai thác những loài động, thực vật rừng nguy cấp quý, hiếm và những loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên.
Theo đó, khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ tuyệt đối không làm giảm chức năng phòng hộ của rừng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.Trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên không được khai thác những loài động, thực vật rừng nguy cấp quý, hiếm và những loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường là rừng tự nhiên không được phép khai thác gỗ. Trường hợp rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu là rừng tự nhiên chỉ được phép tận thu gỗ là những cây, lóng, khúc, bìa bắp gỗ đã khô mục, lóc lõi, gỗ cháy; khai thác tận dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác ở những đối tượng rừng tự nhiên là rừng giàu và rừng trung bình.
Cũng theo Quyết định này, rừng phòng hộ là rừng trồng do ngân sách nhà nước đầu tư chỉ được khai thác cây trồng xen, cây phù trợ, tỉa thưa; thu gom cây gỗ nằm, gỗ khô mục, lóc lõi, gỗ cháy, cành, ngọn, gốc, rễ cây, nhưng phải bảo đảm mật độ cây trồng chính còn lại ít nhất là 600 cây/ha. Riêng rừng phòng hộ là rừng trồng do người được giao, thuê hoặc khoán rừng phòng hộ tự đầu tư thì được khai thác cây trồng xen, cây phù trợ; tỉa thưa, tận thu, tận dụng gỗ; được chặt chọn cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác với cường độ khai thác không quá 30% trữ lượng, sau khi khai thác rừng vẫn đạt tiêu chuẩn định hình theo quy định.
Quyết định cũng nêu rõ, Ban quản lý rừng phòng hộ được tự tổ chức, liên kết hoặc cho các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo trong rừng phòng hộ; phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ thực hiện theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. (Đại Đoàn Kết 30/6) đầu trang(
Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng, diện tích giao khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn Lâm Đồng đều tăng trong 5 năm vừa qua.
Cụ thể, diện tích rừng giao khoán đến hộ gia đình trong năm 2011 là 272.000ha, tăng lên 328.000ha vào năm 2014 và 363.850ha vào năm 2015, chiếm gần 70% diện tích có rừng toàn tỉnh Lâm Đồng. Định mức khoán chi trả tiền trực tiếp cho hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng cũng theo đó tăng từ 350.000 đồng/ha/năm (năm 2013 và 2014) lên 450.000đồng/ha/năm (năm 2015).
Ước tính hàng năm có tổng số hơn 16.000 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo sống gần rừng ở Lâm Đồng được hưởng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bình quân mỗi hộ nhận khoán bảo vệ từ 25-30ha rừng. Các hộ nhận khoán bảo vệ rừng đã thành lập từng tổ, nhóm, thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát lẫn nhau để bảo đảm sự công bằng về quyền lợi và trách nhiệm của tất cả các thành viên. (Báo Lâm Đồng 29/6) đầu trang(
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh và các Hạt Kiểm Lâm các huyện, thành phố mở gần 500 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện lập biên bản 471 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh thu giữ trên 650 m3 gỗ; 92 kg động vật rừng; trên 50 phương tiện đi lại, đồng thời phá hủy 184 lán trại, 111 máy nổ các loại, hơn 9.000 mét ống dây, 1.200 lít xăng, dầu Diezen và nhiều công cụ, vật dụng, lương thực, thực phẩm khác. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng với việc cán bộ kiểm lâm bám sát địa bàn được phân công, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy ở các địa phương nên đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng. Các chỉ tiêu, kế hoạch về trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên đều đảm bảo kế hoạch đề ra. (Đài PTTH Quảng Nam 29/6) đầu trang(
Kiểm lâm mời tài xế, lơ xe làm giám định viên để giám định gỗ. Thanh tra vào cuộc, trưng ra “biên bản giám định gỗ” thì các tài xế, lơ xe cho biết không phải chữ ký của mình…
Theo hồ sơ phóng viên Báo Người Lao Động có được, vào 20 giờ ngày 21-11-2013, trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra xe tải BKS 63C-023.28 chở gỗ do tài xế Phạm Văn Thuận (ngụ huyện Cai Lậy) điều khiển.
Ông Thuận xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ là bảng kê lâm sản do Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận phương tiện vận chuyển là xe BKS 63C-007.89. Tài xế Thuận khai chở khoảng 35 khối gỗ gồm bằng lăng, bình linh và sến từ tỉnh Gia Lai về Cai Lậy và bỏ xuống khoảng 6 m3, sau đó quay về TP HCM bán nhưng không ai mua nên quay về huyện Chợ Gạo thì bị công an tạm giữ.
Căn cứ kết quả làm việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang có văn bản chuyển Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục xử lý và khẳng định “bộ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc do lái xe Phạm Văn Thuận cung cấp không phải hồ sơ của lô gỗ vận chuyển trên phương tiện 63C-023.28”.
Khi tiếp nhận xe gỗ lậu, ông Nguyễn Thanh Trúc, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng, liền lập biên bản kiểm tra xác định “gỗ đo thực tế trên phương tiện 63C-023.28 với số lượng 163 hộp không phù hợp với hồ sơ lâm sản (gỗ) do tài xế cung cấp”. Tức ông Trúc đã xác định số gỗ này là gỗ lậu.
Sau đó, ông Trúc mời 3 thợ cưa gỗ là Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Bá Tòng (cùng ngụ huyện Cai Lậy) đến giám định nhằm xác định lại loại gỗ. Cuối cùng, trong biên bản xác định gỗ ông Trúc đưa ra, kết quả có 22 hộp gỗ sến, phù hợp với lý lịch gỗ mà tài xế đã cung cấp và 55 hộp gỗ căm xe không có nguồn gốc. Sau đó, ông Trúc lập biên bản chủ số gỗ trên là bà Huỳnh Thanh Tuyền (ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) chỉ vi phạm do cho chở 3,791 m3 gỗ lậu. Chưa hết, ông Trúc còn tham mưu chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ra quyết định phạt bà Tuyền 40 triệu đồng và tịch thu 3,791 m3 gỗ lậu.
Đáng chú ý, khi thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuộc xác minh đã kết luận: “Ông Tùng, ông Thành và ông Tòng không phải là thợ cưa gỗ mà là tài xế và lơ xe. Chữ ký trong biên bản giám định cũng không phải của 3 ông này”. (Người Lao Động 29/6) đầu trang(
Năm 2015, UNBD tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt kinh phí theo Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn, bản vùng đệm, vùng lõi để đồng bào quản lý rừng đặc dụng, mức hỗ trợ mỗi năm là 40 triệu đồng/thôn/bản.
Theo Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn, toàn tỉnh có 83 thôn, bản nằm trong vùng lõi, vùng đệm các khu rừng đặc dụng. Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn được giao nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn các thôn, bản này sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từ đó giảm áp lực đối với rừng.
Ông Hoàng Văn Hải, Chi cục trưởng Kiểm lâm Bắc Kạn cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm đến tận các thôn, bản để lấy ý kiến người dân nên sử dụng số tiền này như thế nào cho hợp lý. Theo quy định tại Quyết định 24, khoản kinh phí này được chi cho các nội dung đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất, gồm khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông sản quy mô nhỏ; hỗ trợ vật liệu xây dựng cho thôn, bản như làm nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông… Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng đã đến từng thôn, bản hướng dẫn nhân dân sử dụng số tiền này sao cho thật hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm không thất thoát; đồng thời ký cam kết với từng hộ dân không xâm hại rừng đặc dụng, cung cấp các nguồn tin có giá trị để kiểm lâm bảo vệ rừng".
Thôn Lủng Lỳ, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) có 45 hộ đồng bào dân tộc Dao, chủ yếu là hộ nghèo, do thiếu vốn, không có đất sản xuất, sinh sống ngay tại vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Thời gian vừa qua, một số người trong thôn vào rừng khai thác gỗ quý hiếm về làm nhà, cưa thớt bán. Khi được nhận 40 triệu đồng, bà con trong thôn định sử dụng số tiền này để đổ bê tông sân nhà họp thôn. Kiểm lâm đến họp với dân, phân tích để bà con hiểu thực tế, nhà họp thôn mỗi tháng chỉ sử dụng một lần, nên chưa cần thiết đổ bê tông, bà con nên dùng số tiền này để làm chuồng chăn nuôi, mua giống lợn sẽ hiệu quả hơn.
Ông Đặng Văn Lộc, Trưởng thôn Nà Nghè, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Ba Bể cho biết: "Nà Nghè đặc biệt khó khăn về đường đi lại. Vì vậy, chúng tôi muốn dùng số tiền này để làm đường. Bước đầu phải san được nền đường rộng, sau đó dùng tiền này để mua thêm xi măng, cát, sỏi đổ những trục đường chính”.
Ông Nguyễn Hữu Kết, Giám đốc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc cũng cho biết: “Trong khu bảo tồn này có 7 thôn, bản, có số tiền này các thôn tổ chức họp và quyết định sử dụng phù hợp với điều kiện từng thôn. Cụ thể: Thôn Nà Dạ, xã Xuân Lạc làm đường lên nhà văn hóa thôn và đường dẫn nước sạch; bản Eng (Xuân Lạc) làm 3 cầu bê tông qua suối; bản Khang (Xuân Lạc) làm nhà văn hóa thôn; thôn Nà Áng (Đồng Lạc) làm cầu xi măng qua suối; Phja Khoa (Bản Thi) mua lợn giống cho các gia đình; Khuổi Kẹn (Bản Thi) làm đường liên thôn; Cốc Tộc (Đồng Lạc) làm 3 đoạn đường liên thôn…".
Chi cục trưởng Kiểm lâm Bắc Kạn Hoàng Văn Hải chia sẻ: “Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực với người dân vùng lõi, vùng đệm các rừng đặc dụng, khu bảo tồn. Thông qua việc này, tạo dựng mối quan hệ tốt giữa kiểm lâm với dân để dân thực sự là tai mắt trong bảo vệ rừng”. (Tin Tức 29/6) đầu trang(
Từng là lâm tặc khét tiếng một thời, nhưng sau quá khứ đau buồn đó, cuộc đời của Minh “lâm tặc" rẽ sang hướng mới, hoàn lương làm lại cuộc đời nhờ điểm tựa gia đình và nghị lực vươn lên của bản thân.
Chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, ngụ thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không quá khó. Nhắc đến tên ông, từ trẻ đến già tất thảy đều biết. Ông Minh được cư dân ở xã núi Bình An mệnh danh là "vua rừng".
Xen lẫn giữa những ngôi nhà cấp bốn còn nhiều khó khăn, ngôi nhà lầu hai tầng khang trang của gia đình ông Minh hiện lên như điểm xuyết nét hiện đại của miền quê heo hút. Chúng tôi đến đúng lúc ông Minh đang đào ao chuẩn bị thả cá. Thấy có người đến tìm, ông bỏ ngay công việc đang làm dở, vồn vã đón khách.
Trải lòng với chúng tôi, ông Minh nhớ lại những tháng ngày như mây mù đen tối che trên đầu mình. Như bao thanh niên khác, từ năm 14 tuổi, ông Minh tham gia vào đội du kích địa phương. Từng vào sinh ra tử trong nhiều trận chiến suốt một thời trai trẻ, có lẽ cuộc đời của ông sẽ đẹp biết bao nếu không có lầm lỗi năm ấy.
Đất nước giải phóng, ông trở về địa phương và lập gia đình. Sống trên mảnh đất Bình An khô cằn, sỏi đá, anh thương binh hạng 4/4 một mình chạy vạy nuôi vợ và 5 con còn nhỏ ăn học, cuộc sống vô cùng túng quẫn.
Bình An thời đó với những cánh rừng bạt ngàn, các cây gỗ quý như chò, sến, lim... nhiều vô kể, trong khi đất trồng lúa và hoa màu lại chẳng bao nhiêu nên nhiều người dân ở đây đổ xô vào rừng đốn gỗ để bán. Sáng sớm họ đùm cơm kéo nhau vào rừng, chặt cây rồi đẽo thành từng khúc bán cho dân buôn gỗ. Vào thời điểm đó, số tiền bán gỗ gấp hàng chục lần so với trồng lúa.
Đói ăn vụng, túng làm liều. Thấy được lợi nhuận từ gỗ, không ít lần ông Minh lên rừng đốn gỗ, bán đổi lấy miếng cơm manh áo cho vợ con. Rồi dần dần ông trở thành một lâm tặc chuyên nghiệp, cai quản cả khu rừng Bình An.
Không chỉ đốn gỗ, ông Minh còn thu mua gỗ của người dân địa phương rồi chuyển đi các tỉnh khác để thu lợi. Nhưng rồi trong một lần đi đốn hạ gỗ trong rừng sâu, ông Minh bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và bắt giữ. Sau đó, TAND huyện Bình Sơn xét xử, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội Vi phạm những điều quy định bảo vệ rừng, phải thi hành án tại trại giam Công an tỉnh Quảng Ngãi (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa).
Năm 2003, sau gần hai năm sống trong trại giam, ông Minh ra tù với hai bàn tay trắng. Cuộc sống vốn đã túng thiếu càng thêm khó khăn. Vợ ông phải chạy vạy khắp nơi làm thuê, làm mướn để lo từng bữa ăn cho gia đình. Con cái vì cảnh túng quẫn phải nghỉ học, càng đau đớn hơn khi gia đình ông bị bà con hàng xóm kỳ thị chỉ vì ông là một kẻ đi tù về.
"Lúc đó, tôi chẳng biết đi đâu về đâu. Gia đình tôi phải chịu bao điều tiếng của xã hội. Tôi nhớ lúc tôi mới ra tù, đứa con út bị đau nặng cần tiền để đi bệnh viện nhưng tôi đi mượn tiền không ai dám giúp vì tôi là người mới ở tù ra", ông Minh chua xót kể. Nhìn cảnh vợ con đói khổ, ông Minh quyết tâm làm lại cuộc đời từ những mảnh ghép bị vỡ. Ông đi khắp nơi để xin làm thuê, làm mướn, nhưng không nơi nào dám nhận một kẻ tù tội như ông.
Chán nản, ông trở về quê. Nhìn những mảnh đất cằn cỗi bị bỏ hoang, ông nghĩ sao mình không trồng cây rồi khai thác, sao phải vào rừng làm lâm tặc. "Phải trồng rừng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Trong cái khó ló cái khôn, trồng rừng không chỉ giúp tôi phát triển kinh tế gia đình mà còn trả món nợ rừng xanh mà mình từng gây ra", ông Minh chia sẻ.
Nói là làm, ban ngày ông đạp xe hơn 30 cây số vào TP. Quảng Ngãi để bán vé số. Còn đêm, ông cùng vợ khai hoang mảnh đất phía sau nhà trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, sắn để có tiền nuôi con ăn học. Sau đó, ông tiếp tục khai hoang hơn 15ha đất rừng bị bỏ hoang nhiều năm ở địa phương để trồng keo lai. May mắn thay, vùng đất ấy ngày càng phủ màu xanh, trở thành đất lành nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời của một lâm tặc từng một thời khét tiếng.
Cơ duyên đổi đời được đánh dấu từ khi ông Minh tiếp cận được nguồn vốn của chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần xóa đói giảm nghèo (chương trình 327) của Chính phủ. Nhờ đồng vốn quý này, vợ chồng ông có thêm động lực phấn đấu thay đổi số phận. Có vốn, ông cùng vợ lăn lộn, khai hoang được 25ha đất rừng. Đến năm 2006, diện tích tăng lên 60ha. Năm 2007, gia đình ông khai thác lứa keo đầu tiên, thu về hơn 700 triệu đồng. Điều này nằm ngoài mong ước của ông.
Đến năm 2010, ông tiếp tục khai thác và thu về hơn 1 tỉ đồng, ông trích ra 700 triệu đồng để xây dựng căn nhà khang trang trên đất núi Bình An. Nhìn cơ ngơi hôm nay, ông ngậm ngùi: "Cất nhà xong, tôi và vợ nhìn nhau mà khóc vì quá hạnh phúc. Trước đây chỉ mong có chỗ che nắng che mưa chứ không dám nghĩ đến căn nhà khang trang thế này. Còn bây giờ, tôi cất được căn nhà to, con cái được ăn học thì còn gì bằng".
Sau hơn 10 năm, nhờ sự chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm, ông Minh đã làm được việc mà nhiều người khó có thể vượt qua. Hiện nay, bình quân mỗi năm, gia đình ông có thu nhập hơn 300 triệu đồng. Ngoài diện tích đất rừng gần 100ha, ông còn sở hữu 3ha đất trồng mỳ, lúa, đậu... và 2 chiếc ô tô tải chạy đường dài. Ông Minh cho biết, sắp tới ông dự định mua thêm ô tô tải và mở rộng quy mô thành doanh nghiệp vận tải, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Bên cạnh đó, ông sẽ xây dựng mô hình trang trại nuôi bò, cá và trồng cây ăn quả...
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Minh còn góp phần giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Và không biết từ bao giờ, căn nhà của gia đình ông trở thành địa điểm tin cậy để nhiều người đến học hỏi mô hình làm kinh tế hiệu quả. Ông Minh “lâm tặc" ngày nào trở thành người "thầy" chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách trồng rừng.
Ông Lê Quốc An, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết tin tức, trước đây, tình trạng vi phạm luật Bảo vệ rừng xảy ra thường xuyên ở Bình An. Địa phương luôn trăn trở tìm mọi biện pháp ngăn chặn. May mắn thay có sự đồng hành của những người như ông Minh.
Đều đặn mỗi tháng một lần, cùng với lực lượng kiểm lâm địa phương, ông Minh cần mẫn tham gia vào công tác bảo vệ rừng, đấu tranh chống lại nạnkhai thác gỗ trái phép và tình trạng lấn chiếm đất rừng ở địa phương. (Người Đưa Tin 30/6) đầu trang(
Tại hai huyện biên giới tỉnh Cao Bằng (Bảo Lâm và Bảo Lạc) bạt ngàn gỗ lậu. Gỗ được xé lẻ giấu trong nhà dân, gỗ tập kết kín chợ hải sản, thậm chí có cả “chợ” gỗ lậu của riêng gia đình trưởng thôn rộng cả nghìn m2. Việc buôn bán gỗ lậu diễn ra công khai như thể không hề e sợ cơ quan chức năng nơi đây.
Trong suốt hành trình từ thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm) vào các xã Nam Quang, Nam Cao, Tân Việt…, đi đến đâu, chỉ cần ngỏ ý hỏi mua gỗ, đều có người đứng ra nhận bán hoặc giới thiệu người bán gỗ.
Sau hơn 3 tháng “đặt gạch” với N.L.V, một “thổ địa” có thời gian làm lái xe thuê chở gỗ lậu ở Cao Bằng, chúng tôi bất ngờ nhận được điện thoại của V. yêu cầu có mặt tại TP Cao Bằng đi “buôn gỗ”. Vừa gặp mặt, V. yêu cầu: Không được mang máy ảnh, máy quay mà chỉ dùng điện thoại hoặc thiết bị quay lén.
Có mặt ở TP Cao Bằng vào ngày cuối tuần - thời điểm xe gỗ chạy nhiều nhất, V. cùng chúng tôi thuê một chiếc ô tô chạy thẳng lên thị trấn Pác Miầu. Trên đường đi, V. cho hay, trên Bảo Lâm, việc mua bán gỗ diễn ra như đi chợ.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu chợ hải sản tươi sống nằm ngay trung tâm thị trấn Pác Miầu. Đây là khu chợ lớn với tổng diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông cùng hàng trăm gian hàng. V. bấm tay tôi: “Nhớ chú ý dưới gầm các sạp và mấy xưởng gỗ quanh chợ”.
Quả đúng như lời V. nói, vừa đi đến góc chợ, tôi đã phát hiện một xưởng gỗ tập kết với rất nhiều gỗ nghiến dạng tròn và dạng hộp được che đậy sơ sài dưới tấm bạt màu xanh. Cách đó không xa, dưới gầm hai sạp hàng cũng lấp ló những hộp gỗ lớn dạng sập dày khoảng 10cm, rộng 90cm xếp chồng lên nhau.
Cách đó hơn chục mét, một xưởng mộc lớn được dựng lên ngay trong khuôn viên chợ. Gỗ xếp tràn từ trong xưởng ra tận ngoài cửa, xen kẽ giữa những đống ván gỗ tạp là hàng chục mét khối gỗ nghiến dạng thớt và lục bình được chủ xưởng xếp ngay ngắn.
Trong lúc tôi đang mải quan sát và ghi hình, một trong hai công nhân làm việc tại xưởng gỗ này bất ngờ đi ra, hất hàm hỏi: “Ê, ông tướng làm gì mà quanh quẩn ở đây nãy giờ thế hả?”. Nhận thấy tình hình bất ổn, V. chạy đến giải thích với gã này vài câu rồi ra hiệu cho chúng tôi rút lui.
Tại quán nước cổng chợ hải sản tươi sống Pác Miầu, chúng tôi được hướng dẫn, muốn mua gỗ thì phải vào xã Nam Cao, hỏi thăm anh Tá Quý, con trai trưởng thôn Bản Cao. Theo lời chị bán nước, Tá Quý là một trong những đầu nậu mua bán gỗ lớn nhất ở xã Nam Cao.
Từ thị trấn Pác Miầu vào xã Nam Cao khoảng 25 km, phần lớn là đường đất và đá cấp phối gập ghềnh, khó đi. Tuy nhiên, suốt quãng đường trên, quan sát các ngôi nhà ven đường hầu như nhà nào cũng tích chứa gỗ. Họ để gỗ ngổn ngang thành từng đống dưới sàn hoặc ngay đầu hồi. Gỗ chủ yếu là nghiến và sấu. Dừng chân tại bất kỳ gia đình nào hỏi mua gỗ, họ cũng sẵn sàng bán. Nhiều người còn đảm bảo nếu mua gỗ của họ khi chuyển đi sẽ không bị ai “hỏi thăm” vì đều là gỗ thành phẩm, đã được xẻ sẵn thành ván hoặc cột, xà, kèo nhà.
Tới thôn Bản Cao, xã Nam Cao, hỏi thăm nhà anh Tá Quý, chúng tôi được chỉ thẳng về phía ngôi nhà gỗ nằm cạnh một khu chợ lớn ngay trên đỉnh dốc. Tuy nhiên, cả ông Nam và anh Tá Quý đều không có nhà. Bà Đặng Thị Diệt (vợ ông Nam) cho biết con trai bà đang đi lên TP Cao Bằng tìm mua ô tô. Trong ngôi nhà gỗ ba gian rộng khoảng hơn 100m2, hai gian bên đầy ắp gỗ. Những khối gỗ nghiến được xẻ thành ván, cột nhà, sập và khuôn bao cửa xếp dày đặc dưới nền nhà và xung quanh các góc tường. Theo ước tính của chúng tôi, tổng số gỗ đang cất giữ trong nhà bà Diệt có thể lên tới hàng trăm mét khối.
Ngoài ra, phía trước cửa nhà, vợ chồng bà Diệt còn dựng lên một khu chợ lớn có diện tích hàng nghìn mét vuông, chia ra khoảng 30 gian hàng. Tất cả các sạp hàng đều được làm bằng gỗ, phía dưới sạp cũng chất đầy những ván gỗ, thanh gỗ.
Thấy chúng tôi hỏi mãi về giá cả, nguồn gốc gỗ, bà Diệt bỗng cảnh giác: “Số gỗ trên là do gia đình tôi lấy về để làm nhà(?!)”. (Giao Thông 29/6) đầu trang(
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính quyền xã Tam Lộc (Phú Ninh) còn lập các tổ tuần tra bảo vệ rừng, giao khoán đất rừng cho người dân quản lý, vì thế rừng phòng hộ ở địa phương được mọi người chung tay gìn giữ.
Lý giải về kết quả bước đầu trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương, ông Lê Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Tam Lộc cho biết, để nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác bảo vệ rừng, UBND xã đã phân công các hội, đoàn thể vận động tuyên truyền, đồng thời cho phát thanh liên tục ngày 2 lần trên hệ thống truyền thanh xã các thông báo cấm vào rừng để chặt cây, chiếm đất và thông báo kết quả tuần tra, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm cho người dân trong xã được biết. Cùng với công tác tuyên truyền, xã lắng nghe  những kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri ở các thôn để hoàn chỉnh phương án quản lý đất rừng vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao.
Đây cũng là kênh thông tin, tuyên truyền hữu hiệu, giúp người dân biết công tác quản lý, cho thuê đất rừng của UBND xã trong thời gian đến gắn với phát triển kinh tế rừng. Qua đó,  người dân đã có nhận thức tốt hơn về việc quản lý và bảo vệ rừng của UBND xã, không lấn chiếm đất rừng trái phép.
Cũng theo ông Tình, qua tuần tra, tổ công tác của xã đã phát hiện, lập hồ sơ xác định được 53 hộ đã vào rừng chặt cây, chiếm đất. Chính quyền địa phương đã mời các đối tượng làm việc, quán triệt chủ trương quản lý của UBND xã góp phần bảo vệ rừng đầu nguồn và tại các tiểu khu. Đồng thời thông báo cho các hộ tự nguyện kê khai diện tích chiếm đất, xử lý 2 vụ vi phạm chặt cây là hộ ông L.X.T. và H.L. với tổng diện tích vi phạm là 33,1ha, tịch thu tang vật là gỗ thông và gỗ rừng tự nhiên trên 44,289m3.
“Đây là kết quả bước đầu trong việc bảo vệ những khu rừng ở khu vực hố Biển, hố Dương Con... góp phần giữ mãi màu xanh cho quê hương Tam Lộc” - ông Tình cho biết thêm. Còn Bí thư Đảng ủy xã Bùi Nguyên Bảo tâm sự: “Đối với địa phương, việc xây dựng nông thôn mới phải gắn với bảo vệ rừng, vì vậy cấp ủy và chính quyền địa phương làm quyết liệt nên có được kết quả đáng mừng như thế”.
Những ngày cuối tháng 6 này chúng tôi theo chân tổ bảo vệ rừng của xã Tam Lộc đi tuần tra tại rừng đầu nguồn Ma Phan. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc Vương Đình Trung cho hay, đây là khu vực tiếp giáp với xã Tiên Sơn (Tiên Phước) thời gian qua đã xảy ra việc chặt phá, lấn chiếm đất rừng đầu nguồn.  Khu vực này xa xôi cách trở, đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Tuy nhiên, tổ bảo vệ rừng của xã thường xuyên tuần tra nên việc lấn chiếm đất rừng giảm.
Cũng theo ông Trung, để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Tam Lộc giai đoạn 2014 - 2020, UBND xã đang đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Đồng thời bên cạnh đó xã cũng đã tổ chức giao đất, giao khoán bảo vệ, cho thuê đất rừng cho nhân dân đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong thời gian đến.
Rừng phòng hộ Ma Phan với nhiều loài cây gỗ như muồng, sưa... hàng trăm năm tuổi, đường kính hơn 1,2m. Ông Phan Văn Trường, người dân xã Tam Lộc cho biết, rừng phòng hộ Ma Phan là nơi giữ nước cho mùa khô để người dân của cả khu vực chung quanh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy, việc bảo vệ rừng Ma Phan được người dân trong thôn luôn coi trọng. Năm 2014, khi nghe tiếng cưa lốc vọng ra từ rừng Ma Phan - nơi có nhiều cây sưa hơn trăm tuổi, người dân trong thôn đã cấp báo lên xã để ngăn chặn xử lý kịp thời.
Theo ông Trường, nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng đầu nguồn Ma Phan nên cuộc sống của người dân trong thôn không phải điêu đứng vì thiếu nước sản xuất trong mùa nắng hạn. Thực tế đó giúp mọi người hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ phát triển rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tự giác tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Chủ tịch UBND xã Tam Lộc Lê Văn Tình khẳng định, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế tăng thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới đang được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm đến.
Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng các phương án quản lý cắm mốc và giao khoán bảo vệ rừng đầu nguồn Ma Phan; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  lâm nghiệp đối với diện tích rừng sản xuất cho người dân. Đồng thời rà soát lại toàn bộ diện tích đất của các tổ chức, cá nhân bàn giao cho xã quản lý, ký hợp đồng cho người dân thuê đất đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp và tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn. (Báo Quảng Nam 29/6) đầu trang(
Chiều ngày 27-6, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đã phối hợp với Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hè thú vị dành cho trẻ em tại khu vườn thú Công viên 29-3.
Theo đó, từ 15h30 đến 17h30 các chiều thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, các tình nguyện viên của Trung tâm GreenViet sẽ tổ chức các trò chơi tô màu động vật, hóa trang thành động vật, nhận dạng các loài động vật hoang dã được bảo vệ trong Sách đỏ, hướng dẫn tham quan các loài động vật có ở Công viên 29-3 cho trẻ em trên địa bàn thành phố.
Chương trình này sẽ giúp các em hiểu về các loài động vật và các câu chuyện về thiên nhiên hoang dã, đặc biệt là các loài động vật quý hiếm của Việt Nam. Các hoạt động sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 8-2015.
Hiện, Công viên 29-3 là nơi duy nhất tại Đà Nẵng được phép nuôi nhốt một số loài động vật hoang dã quý hiếm phục vụ cho hoạt động tham quan, học tập và nghiên cứu của người dân. Công viên hiện có 10 loài động vật với tổng số 27 cá thể đang sinh sống.
Được biết, trước đó, GreenViet đã phối hợp với Công ty Công viên - Cây xanh xây dựng 10 bảng thông tin về 10 loài thú quý hiếm đang nuôi tại công viên nhằm cung cấp thêm kiến thức khoa học và tình trạng bảo tồn các loài, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, tìm hiểu thông tin của công chúng. (Báo Đà Nẵng 28/6) đầu trang(
Trên địa bàn huyện Phước Sơn, tình hình khai thác gỗ quanh khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 và vùng phụ cận đã giảm đáng kể, ghe thuyền hoạt động trên lòng hồ đã được kiểm soát tốt.
Là một trong những lòng hồ thủy điện có diện tích ngập nước lớn trên địa bàn tỉnh với gần 1.000ha mặt nước, các khu vực vùng phụ cận hầu hết là rừng già với hơn 3.000ha rừng tự nhiên, ở 12 tiểu khu thuộc địa bàn các xã Phước Hòa, Phước Xuân, Phước Kim và thị trấn Khâm Đức. Trong đó phần lớn diện tích rừng ven lòng hồ do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi quản lý.
Với một địa bàn rộng lớn, giàu tài nguyên rừng và rất thuận lợi việc vận chuyển gỗ bằng đường thủy, nên những năm qua, tình hình khai thác gỗ ở các lưu vực lòng hồ thủy điện diễn biến phức tạp, có thời điểm hàng chục ghe thuyền thường xuyên vận chuyển gỗ trái phép. Những bất cập trên không những tiềm ẩn nguy cơ tạo thành các điểm nóng về phá rừng mà còn ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người dân khi lưu thông trên lòng hồ thủy điện.
Bằng cách sử dụng các ghe, thuyền nhỏ dắt từng bè gỗ xuôi theo lòng hồ, thời gian qua nhiều khoảnh rừng gỗ quý nằm trong các cánh rừng nguyên sinh đã bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc. Theo thống kê sơ bộ, vận chuyển các bè gỗ lậu trên khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi có hơn 20 ghe, thuyền cỡ trung. Ngành kiểm lâm thống kê, từ năm 2011 đến nay, chỉ riêng xã Phước Hòa đã xảy ra 46 vụ liên quan đến khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; ngành chức năng tịch thu gần 80m3 gỗ các loại, tạm giữ 3 ô tô.
Tại khu vực bãi Đà Lạt (thuộc tiểu khu 687, xã Phước Kim, Phước Sơn) lực lượng chức năng phát hiện 55m3 gỗ đã cưa tròn, rọc phách chuẩn bị chờ thời cơ vận chuyển ra bên ngoài; lực lượng kiểm lâm huyện Phước Sơn đã phát hiện một vụ khai thác gỗ quý quy mô lớn tại khoảnh 11, tiểu khu 703 thuộc địa bàn xã Phước Mỹ. Đây là khu vực rừng giáp ranh giữa 2 xã Phước Mỹ và Phước Công, do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi quản lý.
Tại hiện trường cho thấy có 2 cây gỗ xoan đào hàng trăm năm tuổi, có đường kính hơn 2m bị cưa hạ và xẻ thành nhiều phách, tổng số gỗ đo được lên đến gần 35m3 gỗ. Nguồn lợi từ việc khai thác lâm sản trái phép quá lớn khiến tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tiếp tục nóng lên từng ngày.
Thượng Tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết: “Tình hình khai thác, vận chuyển gỗ lậu ở các xã vùng ven lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 thời gian qua hết sức phức tạp. Qua tuần tra truy quét, Công an huyện Phước Sơn đã thu gom trong mỗi đợt hàng trăm mét khối gỗ các loại. Đây là số gỗ được vận chuyển bằng ghe thuyền trên lòng hồ thủy điện”.
Trước thực tế trên, UBND huyện Phước Sơn cùng lực lượng công an, kiểm lâm huyện đã quyết liệt vào cuộc để chấn chỉnh. Mới đây, những chiếc ghe thuyền tham gia vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép trong lòng hồ đã bị tạm giữ, chờ UBND huyện ra quyết định xử lý. Cùng với đó, công tác tuần tra, rà soát việc khai thác, vận chuyển gỗ lậu đang được tiếp tục tăng cường.
Có mặt trong chuyến kiểm tra lòng hồ thủy điện và những cánh rừng già ven lưu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 vào những ngày qua, chúng tôi nhận thấy sự vắng vẻ và bình yên đã thay thế cho hoạt động xô bồ của các loại ghe thuyền như cách đây vài năm.
Ông Trần Lanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh, từ 3 tháng qua, mỗi tuần một lần, cán bộ kiểm lâm huyện đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi và lực lượng của các địa phương có lâm phận trong lưu vực lòng hồ tổ chức tuần tra với quyết tâm ngăn chặn triệt để nạn khai thác vận chuyển gỗ trái phép. Qua các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 24 ghe thuyền các loại, gần 15m3 gỗ các loại, 20 bích xi dùng để vận chuyển gỗ…, đồng thời yêu cầu một số chủ ghe thuyền là người địa phương có nhu cầu đi lại đánh bắt cá phải ký cam kết không được hoạt động khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền”.
Ông Nguyễn Cường – Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi cho biết, thay vì khoán trắng việc bảo vệ rừng lưu vực lòng hồ cho lực lượng kiểm lâm như trước đây, thì hiện nay việc thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Phước Sơn đã có sự hưởng ứng phối hợp một cách đồng bộ của chính quyền các xã. Bên cạnh đó việc đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng trong lưu vực lòng hồ của đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi đã góp phần hạn chế tối đa tình trạng khai thác gỗ trái phép.
“Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương như trong thời gian qua sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đem lại bình yên cho những cánh rừng ven lòng hồ thủy điện” - ông Cường nói. (Báo Quảng Nam 29/6) đầu trang(
Ngày 29/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng” tại 2 huyện miền núi Nam Giang và Tây Giang, với tổng kinh phí đầu tư 30,5 tỷ đồng.
Theo đó, huyện Nam Giang 10 tỷ đồng, Tây Giang 22,5 tỷ đồng để thực hiện các công trình dân sinh như: đường bê tông cụm dân cư về trung tâm xã, trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường bê tông nội bộ thôn, nhà vệ sinh hộ gia đình, hệ thống thoát nước khu định cư...(Công An Nhân Dân 30/6) đầu trang(
Hôm nay 30.6, TAND thị xã Hương Trà, tỉnh TT – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyền (55 tuổi, trú ở tổ 8, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) về tội “hủy hoại tài sản” do Viện KSND cùng cấp truy tố.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, bị cáo Quyền từng tốt nghiệp đại học ngành lâm nghiệp, là một chuyên gia trồng rừng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động nhưng ông bị bắt giam và khép vào tội “trộm cắp tài sản” sau khi chặt hạ 60 cây thông mọc tự nhiên trong quá trình khai hoang để trồng rừng.
Điều tréo ngoe của vụ án là ông Quyền khai hoang trên phần đất của một hộ dân cùng địa phương đã được nhà nước xác lập quyền chủ sở hữu nhưng bỏ hoang. Chủ sở hữu đám đất này không khiếu nại ông Quyền nhưng cơ quan điều tra lại khởi tố vụ án, do xác định số cây thông bị chặt là tài sản của hợp tác xã Hương Hồ 2 (phường Hương Hồ).
Vụ án được TAND TX.Hương Trà xét xử sơ thẩm (lưu động) vào ngày 7.3.2014, sau đó tuyên buộc bị cáo Quyền 9 tháng tù giam. Bị cáo Quyền kháng cáo vụ án.
Ngày 27.5.2014, tại phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên hủy bán án sơ thẩm do cấp sơ thẩm đã “vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”, chưa xác định được chủ sở hữu số cây thông bị chặt, nhiều tài liệu quan trọng trong vụ án được sử dụng là bản photo chứ chưa phải bản gốc...
Sau gần 1 năm tiến hành điều tra lại theo yêu cầu tòa phúc thẩm, cơ quan điều tra thay đổi tội danh bị cáo Quyền từ “trộm cắp” sang “hủy hoại tài sản”. (Thanh Niên 30/6) đầu trang(
Tin từ Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng quân tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), lúc 18 giờ ngày 28.6, tại núi Đá Cóc (thuộc địa phận xã Nhơn Tân và Nhơn Thọ) đã xảy ra một đám cháy lớn.
Lực lượng chức năng, dân quân tự vệ đã khẩn trương ra quân dập tắt nhưng do lửa cháy mạnh nên nỗ lực khống chế ngọn lửa không thành công. Sau đó, UBND thị xã đã xin chi viện từ Lữ đoàn Phòng không 573. Nhận được tin báo, Lữ đoàn đã huy động 70 cán bộ - chiến sĩ, 3 xe chữa cháy, 1 máy thổi gió dập lửa cùng các thiết bị chữa cháy khác, do Đại úy Hà Sỹ Lý, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 dẫn đầu, đến ứng cứu.
Các chiến sỹ Lữ đoàn Phòng không 573 và lực lượng dân quân địa phương (gần 200 người) đã trắng đêm với "giặc lửa" để cứu hàng chục ha rừng trồng và rừng phòng hộ. Đến 4 giờ sáng 29.6, ngọn lửa được khống chế, diện tích rừng bị thiệt hại do vụ cháy ước khoảng 23ha.
Nguyên nhân gây ra cháy có thể do khâu xử lý thực bì của người dân không đảm bảo, kết hợp với tình hình nắng nóng kéo dài, gió to nên đám cháy đã lan nhanh trên diện rộng. (Báo Bình Định 29/6) đầu trang(
28/6, Phòng PC49 Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã phát hiện bắt giữ một vụ tập kết, cất giấu lâm sản trái phép tại thôn Lùng Trang, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, thu giữ 115 thanh gỗ Trai nhóm IIA, tổng khối lượng là 6,422m3.
Cùng ngày phát hiện tại thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên có tập kết lâm sản gồm 25 khúc gỗ nghiến nhóm IIA (dạng thớt), tổng khối lượng là 0,46m3, toàn bộ số tang vật nêu trên chưa xác định được chủ.
Hiện Phòng PC49 đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ. (Nhân Dân 29/6) đầu trang(
Huyện Hàm Yên hiện có 64.663ha diện tích đất lâm nghiệp. Trong đó, đất có rừng chiếm 62.170ha (rừng tự nhiên chiếm 26.261ha, rừng trồng chiếm 35.909ha), đất chưa có rừng chiếm trên 2.493ha.
Hàm Yên có địa hình đồi núi phức tạp, đường giao thông đi lại khó khăn, lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng không tập trung được thường xuyên và ở cách xa khu vực có rừng, phương tiện chữa cháy còn thô sơ chưa đáp ứng được tình hình thực tế. Mặt khác, ý thức của người dân trong việc sử dụng lửa và phòng cháy chữa cháy rừng còn hạn chế, tình trạng chặt phá, đốt nương làm rẫy vẫn còn xảy ra.
Trước những khó khăn đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành của huyện, các chủ rừng trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo theo đúng quy định.
Ông Lê Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến cháy rừng, vì thế công tác chủ động phòng, chống cháy rừng đang được huyện Hàm Yên tập trung đẩy mạnh. Với nhiệm vụ bám dân, bám rừng, bám chính quyền cơ sở, đội ngũ cán bộ kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ  đốt phá rừng làm nương rẫy, vận chuyển lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn lại 18 Ban chỉ huy cấp xã với hơn 400 thành viên; 18 đội cơ động của 18 xã, thị trấn với hơn 270 người tham gia; 321 tổ bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng ở các thôn, bản trên địa bàn huyện với hơn 3.210 thành viên; 6 chủ rừng đã thành lập 6 Ban phòng, chống cháy rừng, với hơn 100 người tham gia.
Đồng thời tổ chức 156 cuộc tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng cho 15.013 lượt người nghe. Thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng giữa chủ tịch UBND xã với chủ tịch UBND huyện; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ký cam kết với chủ tịch UBND xã, thị trấn; hộ gia đình ký cam kết với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; học sinh ký cam kết với nhà trường. Các chủ rừng trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng; tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân về công tác bảo vệ rừng và phòng, chống  cháy rừng; mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng cấp phát cho các tổ đội phòng, chống cháy rừng dưới các đơn vị sản xuất.
Tại xã Yên Lâm, nơi có diện tích rừng trên 12.058ha, công tác phòng, chống cháy rừng luôn được chính quyền quan tâm. Để chủ động phòng, chống cháy rừng hiệu quả, xã đã mở các đợt tuyên truyền sâu rộng tới bà con nhân dân, từ việc nâng cao nhận thức tới hướng dẫn cách bà con dập lửa khi phát hiện đám cháy, đảm bảo không thiệt hại về người và tài sản. Qua đó, bà con đã có ý thức rất cao trong việc bảo vệ và phòng, chống cháy rừng nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra bất kỳ vụ cháy nào. (Báo Tuyên Quang 29/6) đầu trang(
Trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tới từng thôn bản, từng người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCCR.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, toàn tỉnh hiện có 534.004 ha đất lâm nghiệp, trong đó có 17.622 ha rừng đặc dụng, 297.450 ha rừng phòng hộ, 218.931 ha rừng sản xuất. Từ đầu năm đến nay, nhiều thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài, toàn tỉnh đã xảy ra 53 vụ cháy rừng tại các địa phương, gây thiệt hại 62,7 ha rừng, trong đó gây hại 0,8 ha rừng đặc dụng, 12,50 ha rừng phòng hộ, 48,92 ha rừng sản xuất.
Nguyên nhân gây ra cháy rừng chủ yếu là do người dân chưa kiểm soát được nguồn lửa khi đốt nương rẫy và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng; đốt bãi chăn thả gia súc để lấy thức ăn cho vật nuôi, sử dụng lửa để bắt ong; các chủ rừng chưa vệ sinh rừng, phát bỏ thực bì thường xuyên nên khi thời tiết nắng nóng kéo dài làm tăng vật liệu cháy trong rừng; nhận thức của người dân về giá trị kinh tế, môi trường của rừng còn hạn chế... Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hoàng Phượng Vỹ cho biết: Để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng hiện có, ngay từ đầu mùa nắng nóng, Chi cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND-NL, ngày 12/2/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng, Công điện số 01/CĐ-BNN-TCLN, ngày 3/1/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc PCCCR và Công điện 2729/CĐ-BNN-TCLN, ngày 3/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường PCCCR; từ đó chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án PCCCR một cách đồng bộ.
Chi cục chỉ đạo chặt chẽ công tác PCCCR đến các đơn vị trực thuộc; xây dựng bản đồ tác chiến, diễn tập PCCCR, tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Tăng cường lực lượng kiểm lâm viên tại các điểm rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, đầu tư trang thiết bị PCCCR; đồng thời, chỉ đạo các hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến cộng đồng dân cư.
Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trà Lĩnh Trần Thế Tài, từ đầu mùa nóng, Hạt đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo PCCCR gồm các ngành liên quan và do lãnh đạo huyện làm Trưởng ban; đồng thời chỉ đạo các kiểm lâm viên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân biết và hiểu rõ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các biện pháp PCCCR. Tham mưu cho các xã thành lập Ban Chỉ đạo PCCCR và thành lập các tổ PCCCR tại các thôn, xóm. Hỗ trợ các xóm, xã xây dựng các quy ước bảo vệ, quản lý và PCCCR, từ đó năng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR.
Song song với công tác PCCCR, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các hạt Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, tố giác tội phạm để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, Chi cục phát hiện và xử lý 119 vụ vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng, trong đó phát hiện và xử lý 41 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, 4 vụ vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản khác, 8 vụ vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác. Thu giữ 68,58 m3 gỗ, thu nộp ngân sách Nhà nước 512 triệu đồng.
Trong thời gian tới, thời tiết sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài xuất hiện làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trên cơ sở phương án PCCCR các cấp huyện, xã đã xây dựng và triển khai thực hiện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng phương án PCCCR cấp tỉnh; điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và trình bổ sung xã trọng điểm cháy rừng.
Chỉ đạo các hạt Kiểm lâm tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ về PCCCR, diễn tập chữa cháy rừng; hướng dẫn UBND huyện, xã và các chủ rừng kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR, hoàn thiện và bổ sung các phương án PCCCR. Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng cháy rừng bằng các biện pháp lâm sinh như xây dựng đường băng cản lửa; mua bổ sung công cụ chữa cháy rừng cho các Ban Chỉ huy PCCCR huyện, xã. (Báo Cao Bằng 29/6) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Trong công văn trả lời Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc kiểm dịch dăm gỗ xuất khẩu, Cục Bảo vệ thực vật cho biết, theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT (hướng dẫn Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật có hiệu lực từ 1/1/2015), thì thì dăm gỗ, giường tủ, bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ là sản phẩm của cây được sản xuất từ thân, cành cây gỗ nên là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế thì dăm gỗ và giường tủ, bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ đã qua các công đoạn sản xuất như băm hoặc ngâm tẩm, sấy, đánh bóng, sơn... về cơ bản đã loại trừ được nguy cơ mang theo sinh vật gây hại nên sẽ không phải bắt buộc phải kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu.
Quyết định không kiểm dịch thực vật bắt buộc với dăm gỗ của Bộ NN&PTNT được nhiều DN hưởng ứng vì hiện nay, nhiều thị trường nhập khẩu gỗ của Việt Nam không yêu cầu kiểm dịch dăm gỗ và đồ gỗ nhập khẩu (ví dụ Nhật Bản), trong khi đó, chi phí kiểm dịch mà DN phải gánh lại rất tốn kém.
Tại một hội thảo mới đây, chuyên gia hải quan Phạm Thanh Bình cho biết phí kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu hiện được thu theo lô 500 tấn. “Tức là một tàu chở 40 nghìn tấn dăm gỗ thì phải tính phí 80 lô, nhân với 544.000 đồng một lô thì phí kiểm dịch là hơn 43 triệu đồng. Đó là chưa kể, dăm gỗ hút ẩm rất nhiều, nhiều khi lên tới 50% trọng lượng”, ông Bình nói. (Hải Quan 30/6; Đầu Tư 29/6) đầu trang(
Trước nguy cơ người dân đổ xô trồng cây mắc ca tự phát theo phong trào mà chưa có các thông tin đầy đủ về loại cây còn khá mới mẻ này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản khuyến cáo việc phát triển cây mắc ca trên địa bàn.
Trên cơ sở đánh giá và định hướng về phát triển cây mắc ca, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trước mắt cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các nội dung liên quan đến cây mắc ca cho người dân trên địa bàn biết và thực hiện, đặc biệt cần khuyến cáo chưa nên trồng cây mắc ca tập trung, trồng thay thế các loại cây trồng khác hiện nay.
Cây mắc ca là cây trồng mới, chưa đủ cơ sở đánh giá một cách chính xác và toàn diện, các mô hình trồng khảo nghiệm chưa cho sản lượng ổn định, chưa có quy hoạch chi tiết để xác định rõ địa điểm và diện tích cây trồng, chưa có cơ sở chế biến, bảo quản theo tiêu chuẩn, thị trường trong nước chưa hình thành và cũng chưa xác định thị trường xuất khẩu tiềm năng, chưa phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Hơn nữa đây là cây trồng dài ngày, sau 7 năm mới cho thu hoạch, suất đầu tư lớn, khả năng rủi ro trong sản xuất cao.
Việc phát triển trồng cây mắc ca đại trà ngoài việc căn cứ vào quy hoạch chi tiết, người trồng cần phải gắn với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nhằm đảm bảo phát triển sản xuất theo chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ thì mới đảm bảo hiệu quả kinh tế bền vững.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trước mắt khuyến cáo người dân nên trồng thử nghiệm, trồng xen trong vườn hộ và chỉ trồng các giống mắc ca được nhân giống vô tính (cây ghép), sử dụng giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng quy định.
Ngoài ra, tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng giống, cơ sở sản xuất giống trên địa bàn. UBND cấp huyện có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cung ứng và kinh doanh giống mắc ca không đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống, giống không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.
Căn cứ đặc điểm, khí hậu, đất đai của từng tiểu vùng có khả năng phù hợp với đặc điểm sinh lý, điều kiện sinh thái loại cây mắc ca, bố trí các mô hình trồng khác nhau với các giống khác nhau, diện tích khoảng 1 đến 2 ha ở mỗi xã để có cơ sở đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả kinh tế trồng cây mắc ca so với các loại cây trồng khác trên địa bàn tỉnh hiện nay.
Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng quy hoạch chi tiết đến tiểu vùng, làm căn cứ để phát triển cây mắc ca trên địa bàn theo đúng quy định. (Chính Phủ 29/6) đầu trang(
Từ nguồn vốn Ifad, năm 2015 xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể được đầu tư hơn 554 triệu đồng để mở tuyến đường lâm nghiệp tại thôn Nà Lầu.
Tuyến đường lâm nghiệp thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương được thực hiện theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”  trong đó nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường, người dân hiến đất làm đường. Tuyến đường có tổng chiều dài 1,2km, được thiết kế là tuyến đường đất, mặt đường rộng 3m.
Thôn Nà Lầu là một thôn trọng điểm có diện tích rừng trồng lớn của xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể với tổng diện tích trên 60ha. Việc đầu tư tuyến đường lâm nghiệp tại đây sẽ giúp 41 hộ dân tại thôn Nà Lầu, Mỹ Vi được hưởng lợi sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển nghề rừng. (Đài PTTH Bắc Cạn 27/6) đầu trang(
Toàn tỉnh hiện có 468 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, trong đó có 332 cơ sở đang hoạt động với 97 cơ sở của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và 235 hộ gia đình kinh doanh. Các cơ sở tập trung chủ yếu ở huyện Yên Sơn, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang.
Nhằm quản lý các cơ sở này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai kế hoạch “Tăng cường công tác quản lý cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản”, trong đó chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố tổ chức rà soát, lập cơ sở dữ liệu các cơ sở đang hoạt động và không còn hoạt động. Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, chế biến lâm sản của các cơ sở. Nếu phát hiện các cơ sở chưa thực hiện đúng quy định về việc báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản, lực lượng kiểm lâm sẽ nhắc nhở và theo dõi sau kiểm tra.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang cho biết, hiện nay, số cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản của thành phố đang đứng thứ 2 trong tỉnh. Ngay từ đầu năm, Hạt đã tổ chức cho các cơ sở ký cam kết kinh doanh, chế biến lâm sản rõ nguồn gốc, không kinh doanh, cất giữ lâm sản trái phép. Hạt giao cho cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khai báo kịp thời tình hình xuất, nhập khẩu lâm sản, đồng thời gây dựng những địa chỉ tin cậy trong nhân dân để có nguồn tin kịp thời.
Huyện Yên Sơn hiện có 139 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản. Vừa qua, trong đợt kiểm tra các cơ sở, Hạt kiểm lâm huyện đã xử lý vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở không thực hiện đúng việc khai báo tình hình xuất, nhập khẩu lâm sản. Theo đồng chí Trần Văn Dũng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Sơn, việc quản lý chặt chẽ khai, báo xuất nhập khẩu lâm sản của các cơ sở rất quan trọng để đối chiếu với hiện trường, từ đó phát hiện những vi phạm. Hàng tháng, Hạt tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất tại các cơ sở.
Ngoài ra, trong kế hoạch kiểm tra truy quét tình hình khai thác, mua, bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép, Hạt đã bố trí lực lượng kiểm tra thực địa tại các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, tập trung tại các cơ sở chế biến, kinh doanh nhiều loại gỗ như gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu…
Ông Nguyễn Đình Ngự, người quản lý cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản tại xóm Lượng, xã Tứ Quận cho biết, tuy là cơ sở băm dăm nhưng hàng ngày ông đều vào sổ khai báo đầy đủ, đúng theo quy định. Đối với các loại gỗ không rõ nguồn gốc, trôi nổi, cơ sở của ông Ngự kiên quyết không kinh doanh.
Để tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, ngành kiểm lâm đã phối hợp với các ngành Thuế, Kế hoạch - Đầu tư thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát. Một số huyện đã tổ chức tập huấn cho chủ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản về khai báo nguồn gốc lâm sản, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... Chi cục Kiểm lâm tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục các văn bản pháp luật về quản lý phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hội nghị, lồng ghép vào các buổi họp thôn, xã và trong các đợt kiểm tra, thanh tra. Qua đó không chỉ tạo điều kiện cho công tác quản lý, kiểm tra thực hiện đúng các quy định, mà còn giúp người sản xuất chứng nhận được nguồn gốc, thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm. (Báo Tuyên Quang 29/6) đầu trang(
Năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch trồng mới 8.000 ha rừng tập trung. Nhờ chủ động được mặt bằng, cây giống lâm nghiệp, đến cuối tháng 6, các huyện, thành phố đã trồng mới gần 4.000 ha rừng, tăng trên 300 ha so với kỳ trước và đạt gần 50% kế hoạch đề ra.
Các địa phương có tiến độ trồng rừng nhanh gồm: Đà Bắc trên 800 ha, Lạc Sơn gần 700 ha, Lạc Thuỷ gần 600 ha, Lương Sơn trên 500 ha, Yên Thuỷ trên 300 ha...
Cùng với đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, hiện các huyện, thành phố tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và chủ động phòng - chống cháy rừng. (Báo Hòa Bình 29/6) đầu trang(
Giám sát việc bảo vệ và phát triển rừng để bảo đảm độ che phủ rừng đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao năm 2015, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận: sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015, Sở NN và PTNT, Vườn Quốc gia, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện tốt các quy định, phối kết hợp tốt với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt, chất lượng công tác bảo vệ phát triển rừng được nâng lên, bảo đảm được chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng trên địa bàn tỉnh.
Thực tế, năm 2011-2015 thực hiện trồng rừng mới, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 279,3ha, đạt 100% kế hoạch; trồng lại rừng sau khai thác là 474,3ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 1.935,6ha…
Tuy nhiên, một số cơ chế chính sách chưa được thực hiện tốt; nguồn phân bổ kế hoạch vốn đối với ngân sách trung ương và địa phương chưa đáp ứng nhu cầu; địa bàn hoạt động của lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý rừng, vườn Quốc gia nằm ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn; cơ sở vật chất còn thiếu, chế độ ưu đãi thấp…(Đại Biểu Nhân Dân 30/6) đầu trang(
Trong 6 tháng đầu năm 2015, các tỉnh miền Bắc có mưa khá và nhu cầu gỗ tăng đã thúc đẩy người dân trồng rừng mới. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 85.300 ha, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, diện tích trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 2.400 ha, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Lý do chính được xác định là do mức khoán thấp đã gây khó khăn trong công tác triển khai trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Tuy nhiên, trong trồng mới rừng sản xuất lại đạt 82.900 ha, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.
Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong 6 tháng qua đạt 356.500 ha, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước; trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 111,1 triệu cây, tăng 0,3%c; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh ước đạt 605.900 ha, giảm 0,3%; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt khoảng 4,81 triệu ha, giảm 2,6%.
Đối với các địa phương miền Bắc, hiện nay đã bước vào giai đoạn trồng rừng chính vụ. Những tỉnh có diện tích trồng rừng nhiều và tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước là Hà Giang đạt 14.605,2 ha (+724,2%), Quảng Ninh đạt 10.720 ha (+41,5%), Tuyên Quang đạt 10.496 ha (+55,6%). Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống, trồng cây phân tán, giao khoán bảo vệ và tiến hành chăm sóc diện tích rừng trồng các năm trước.
Các tỉnh miền Nam bắt đầu triển khai công tác trồng rừng. Đến ngày 20/6, các địa phương trồng đạt 146,9 ha. Trong đó, Đồng Nai trồng đạt 145 ha, Tây Ninh trồng đạt 1,9 ha.
Bên cạnh công việc trồng rừng, các địa phương tiếp tục chuẩn bị hiện trường, thiết kế kỹ thuật trồng rừng năm 2015. Các địa phương cũng tiếp tục thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện khoanh nuôi tái sinh và chăm sóc rừng trồng 2014 và thực hiện gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2015.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3,47 triệu m3, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. (Chính Phủ 30/6) đầu trang(
Kế hoạch trồng rừng phòng hộ của tỉnh Điện Biên năm 2015 tổng diện tích 1.270,0ha với số vốn 16.981,0 triệu đồng. Theo kết quả báo cáo ước thực hiện Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2015 của Chi cục Lâm nghiệp, tỉnh Điện Biên thì kế hoạch trồng rừng phòng hộ trên địa bàn toàn tỉnh, ước thực hiện 319,5ha, đạt 25,16% kế hoạch giao.
Việc Điện Biên khó thực hiện được mục tiêu, kế hoạch trồng rừng phòng hộ có hai nguyên do chủ yếu: Suất đầu tư trồng rừng phòng hộ quá thấp; khó thu hồi đất của dân để triển khai dự án. Cụ thể, mỗi héc ra trồng rừng phòng hộ được Nhà nước chi trả 15 triệu đồng bao gồm cả công chăm sóc, bảo vệ trong 4 năm.
Cùng với đó, diện tích đất nương của các hộ dân rất khó có thể thu hồi để đưa vào diện tích đất trồng rừng phòng hộ; nếu thực hiện thu hồi đất nương rãy của dân để giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ trồng rừng thì phải bồi thường cho các hộ dân số tiền rất lớn, theo quy định Luật đất đai. Với cơ chế chính sách này, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các địa phương và ngành nông nghiệp không thể trồng được rừng nếu không có sự đổi thay và tăng suất đầu tư.
Ông Trần Văn Thại, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ, huyện Mường Chà, cho biết: Năm 2015, đơn vị được tỉnh giao kế hoạch trồng rừng phòng hộ 220ha, nhưng đến nay đơn vị mới chỉ thực hiện được 11ha, đạt 5% theo kế hoạch giao. Chúng tôi đã xuống các các xã bản vận động người dân tham gia trồng rừng phòng hộ, nhưng vì suất đầu tư thấp, nên các hộ dân không mấy mặn mà. Mặt khác, đồng bào các dân tộc miền núi quỹ đất phát triển nông nghiệp chủ yếu dựa vào đất nương, nên rất khó có thể vận động người dân tham gia trồng rừng phòng hộ. Hơn nữa họ lo ngại trồng rừng phòng hộ là mất đất canh tác, vì rừng phòng hộ lại không được phép khai thác.
Ông Thại nhận định thêm: nhìn thì chỉ thấy đồi trọc, nhưng động vào đất đồi của dân là to chuyện.
Theo Quyết định số 60/2010 của Chính phủ quy định suất đầu tư tối đa cho trồng rừng trên mỗi héc ta rừng trong 4 năm là 15 triệu đồng, các địa phương tự cân đối ngân sách để hỗ trợ cho các hộ dân thực hiện. Tuy nhiên, với một  miền núi nghèo như Điện Biên, ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào trung ương, để có nguồn tiền chi cho việc trồng rừng phòng hộ mà Chi Cục Lâm nghiệp đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình tỉnh, đề nghị hiệu chỉnh, nâng suất đầu tư 50 triệu đồng/ha, đó là điều rất khó thực hiện trong tại thời điểm này.
Anh Lò Văn Mên, bản Púng Giắt II, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, cho biết: Nếu bảo chúng tôi đi trồng rừng cũng được thôi. Nhưng trả cho chúng tôi giá thấp quá, tính ra chỉ có 60.000 đồng/ngày công lao động. Ai làm được? Thời gian chăm sóc bảo vệ rừng thì lại quá dài, 4 năm liền. Nếu bỏ đất ra trồng rừng là chúng tôi mất đất sản xuất.
Được biết, tháng 10/2014 Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà đã tiến hành khảo sát, thiết kế lập dự toán trồng rừng phòng hộ tại xã Na Sang với tổng diện tích 167,6ha. Thế nhưng, đến cuối năm đơn vị này đi nghiệm thu thì các hộ dân đòi đất lại, nhất định không tham gia với ký do không có đất để canh tác. Đó là một trong những câu chuyện bi hài xoay quanh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình triển khai dự án trồng rừng phòng hộ, ở các địa phương.
Hiện nay, 3 Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Điện Biên gồm: Ban quản lý huyện Mường Chà, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, dù đã được thành lập từ nhiều năm, nhưng chưa hề được giao đất để trồng rừng. Mặc dù trước đó, UBND tỉnh Điện Biên ra Quyết định số 1291, ngày 14/11/2006 Phê duyệt phương án chuyển đổi Lâm trường Đặc sản Điện Biên thành Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà 17.894,3ha đất lâm nghiệp để quản lý. Song từ đó đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà vẫn chưa có gì để “quản lý” mà chỉ thực hiện “chân loong tong” chạy quanh các dự án; 327,661 ... cho tới nay.
Không riêng gì Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà mà các ban quản lý rừng phòng hộ của tỉnh Điện Biên đều nằm trong bối cảnh chung; không có đất để triển khai trồng rừng, quản lý rừng theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đây cũng là một bài toán khó giải của tỉnh Điện Biên khi toàn bộ đất rừng đến nay đều có chủ và cũng khó có lời giải cho các Ban quản lý rừng phòng hộ tại Điện Biên. (Tài Nguyên & Môi Trường 29/6) đầu trang(
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây lát hoa tại xã Thuỷ An (Đông Triều). Đây là bước cụ thể đối với mô hình trồng cây gỗ lớn, góp phần đa dạng cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, tận dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển cây gỗ lớn. Đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên đất, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Anh Dương Thế Quân, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cho biết: Lát hoa là một loại cây gỗ lớn, thân thẳng và có thể cao tới 30m. Gỗ lát hoa được xếp loại gỗ quý, lõi gỗ màu hồng nhạt, vân màu nâu hồng và có ánh vân rất đẹp. Gỗ cứng nhưng dễ gia công chế biến, ít co dãn và không bị mối mọt tấn công nên rất quý, có giá trị kinh tế cao.
Cây lát hoa có tên khoa học là Chukrasia tabularis A. Juss thuộc họ xoan và được phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc nước ta từ Hà Tĩnh trở ra (Thanh Hoá, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu,…) trên các dạng địa hình đồi núi cao trên 800m, đồi núi thấp và thung lũng với kết cấu địa chất đá vôi, đá sỏi, đất feralit nghèo dinh dưỡng, thường mọc hỗn giao với các loài trai, nghiến, bứa, giổi, lim…
Qua khảo sát, xã Thuỷ An thuộc khu vực trồng rừng sản xuất tập trung của huyện Đông Triều có tính chất thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của cây lát hoa. Do đó, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thực hiện thí điểm mô hình, quy mô 10ha với 5 hộ dân tham gia.
Mô hình được triển khai thực hiện từ đầu tháng 3, đến nay cây hiện đang sinh trưởng tốt. Bước đầu, bà con nông dân được hỗ trợ kinh phí mua giống lát hoa, phân bón và được tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng lát hoa theo đúng kỹ thuật trồng rừng cây gỗ lớn nhằm góp phần đa dạng cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, tận dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển cây gỗ lớn. Đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên đất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Toàn bộ cây giống lát hoa giao cho người dân đều đạt tiêu chuẩn theo quy định giống cây lâm nghiệp, cây trồng rừng gỗ lớn, có chiều cao từ 30-50cm; cây sạch sâu bệnh và được mua tại cơ sở sản xuất cây giống có uy tín trong nước.
Ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cho biết: Đây là mô hình trồng rừng mới tại Quảng Ninh. Người dân tham gia mô hình được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn với mật độ 550 cây/ha với định mức phân bón 0,4 kg/cây. 5 hộ dân tham gia mô hình đều đáp ứng các yêu cầu: Có địa điểm thực hiện mô hình trình diễn phù hợp với nội dung, quy trình kỹ thuật của mô hình; cam kết đầu tư vốn (có đối ứng) cho mô hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo tiến độ và tương ứng với tỷ lệ đầu tư thực tế của chủ mô hình.
Dự kiến mô hình sẽ cho thu hoạch sau 15 năm. Với tỷ lệ sống đạt trên 85%, cây sinh trưởng, phát triển tốt sẽ cho thu nhập khá cao. Sau khi trừ chi phí có thể đạt trên 1,7 tỷ đồng/ha. Trước mắt, mô hình này sẽ góp phần nâng cao nhận thức người nông dân trong công tác trồng, khai thác và bảo vệ rừng. Tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt những vùng núi khó khăn và từng bước thực hiện việc chuyển đổi một phần diện tích rừng sản xuất từ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất. (Báo Quảng Ninh 27/6) đầu trang(
Việc đại gia vàng Ngô Văn Quang xây dựng biệt phủ trái phép ở Rừng đặc dụng Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, được dư luận thành phố cũng như cả nước quan tâm, theo dõi trong suốt nhiều tháng qua. Hiện dư luận đang rất quan tâm đến cách xử lý sai phạm của các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng.
Tuy nhiên, chấp hành quyết định của UBND quận Liên Chiểu, gia đình ông Phan Như Thạch đã phá dỡ hoàn toàn công trình xây dựng của mình, còn biệt phủ ông Ngô Văn Quang vẫn tồn tại như thách thức tính nghiêm minh của pháp luật. Dư luận đang đặt câu hỏi, liệu quyết định hành chính của chính quyền quận Liên Chiểu có được chấp hành, kỷ cương pháp luật có được tuân thủ? Để bạn đọc theo dõi sự việc một cách hệ thống, chúng tôi xin trình bày lại từ đầu của chuỗi sai phạm từ việc giao đất, chuyển nhượng đất rừng trái phép đến quá trình xây dựng “chui” biệt phủ này.
Theo Nghị định 01/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 4-1-1995 (viết tắt NĐ 01) quy định về việc giao khoán đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước, thì đối tượng được giao khoán đất rừng chỉ áp dụng cho người dân địa phương được UBND phường, xã xác nhận.
Nghĩa là những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu mới đủ điều kiện được giao khoán đất rừng tại khu vực trên. Thế nhưng, không hiểu sao, gia đình ông Phan Như Thạch, trú ở quận Hải Châu lại được Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Hải Vân (ĐDNHV) trước đây ưu ái giao khoán hai khu đất, trong đó một khu ở khu Tập thể đội trồng rừng trước đây, nằm ở gần đường dẫn lên suối Lương, có diện tích gần 2.000m2 và 3ha ở khu vực đồi Chim Chim, thuộc tiểu khu 11, Rừng ĐDNHV.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong quá trình điều hành Ban Quản lý Rừng ĐDNHV, các ông Trần Huy Độ, nguyên Trưởng Ban quản lý Rừng ĐDNHV, nay đã nghỉ hưu; Hồ Ngọc Lượng, nguyên cán bộ quản lý bảo vệ rừng Ban quản lý Rừng ĐDNHV, hiện công tác tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, và lãnh đạo địa phương lúc bấy giờ đã liên kết thực hiện việc giao khoán đất Rừng ĐDNHV bừa bãi cho rất nhiều đối tượng, bất chấp quy định rất cụ thể tại NĐ 01.
Các hồ sơ giao khoán cho gia đình ông Phan Như Thạch cũng nằm trong trường hợp này. Cụ thể, dù không phải người dân địa phương, song năm 1997, gia đình ông Phan Như Thạch vẫn được Ban quản lý Rừng ĐDNHV lập thủ tục giao khoán 3ha đất rừng ở khu vực đồi Chim Chim, thuộc tiểu khu 11 Rừng ĐDNHV.
Tiếp đó, ngày 1-11-2000, gia đình ông Phan Như Thạch lại được Ban quản lý Rừng ĐDNHV ưu ái giao khoán thêm gần 2.000m2 đất lâm nghiệp ở Khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân, nằm cạnh đường dẫn lên suối Lương. Theo NĐ 01 quy định, người được giao khoán đất lâm nghiệp chỉ sử dụng vào mục đích trồng rừng phát triển kinh tế, không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.
Thế nhưng, sau khi được Ban quản lý Rừng ĐDNHV ưu ái giao khoán hai khu đất nói trên, gia đình ông Thạch xây dựng nhà biệt thự tại khu đất gần 2.000m2 ở Khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân, còn 3ha đất rừng ở khu vực đồi Chim Chim, thuộc tiểu khu 11 Rừng ĐDNHV thì chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Quang xây dựng biệt phủ. Việc chuyển nhượng này là trái với quy định của pháp luật, nhưng cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương không hề biết. Và việc ông Quang tiến hành xây dựng biệt phủ trên đất chuyển nhượng trái phép này thêm một lần nữa trái với quy định của luật pháp
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đà Nẵng về việc làm sai trái này, ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho rằng, đây là vấn đề lịch sử để lại, khi ấy việc giao khoán đất rừng do Ban quản lý Rừng ĐDNHV đảm trách. Tuy nhiên, theo ông Truyền, sau khi UBND quận Liên Chiểu có quyết định xử lý sai phạm các trường hợp xây dựng trái phép của ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã mời gia đình ông Thạch đến làm việc để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật, bởi cả hai hợp đồng giao khoán này đều đứng tên hộ gia đình ông Phan Như Thạch.
Ông Truyền cho rằng, vi phạm của ông Thạch quá rõ. Thứ nhất là sử dụng đất rừng nhận khoán sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Thứ hai, chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái phép cho ông Ngô Văn Quang. Việc chuyển nhượng này Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu không hề biết.
“Trên cơ sở những vi phạm trên, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu sẽ kiến nghị các cơ quan  chức năng tiến hành thu hồi hai bộ hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp ở khu vực đồi Chim Chim và Khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân trước đây đối với gia đình ông Phan Như Thạch”, ông Truyền khẳng định.
Chiều 9-6, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu làm chặt chẽ hồ sơ theo quy định pháp luật, để tiến đến chấm dứt hợp đồng giao khoán đối với hộ ông Phan Như Thạch. Còn việc gia đình ông Thạch chuyển nhượng cho ông Quang thì cơ quan Kiểm lâm không biết và tất nhiên, hợp đồng này không có giá trị.
Qua thu thập tài liệu, chúng tôi còn phát hiện có nhiều trường hợp người ngoài địa phương khác cũng được Ban quản lý Rừng ĐDNHV “vung tay” trong việc giao khoán đất rừng theo Nghị định 01 trong lúc người dân địa phương - đối tượng được giao đất theo Nghị định 01/NĐ-CP, không được Ban Quản lý đoái hoài.
Bức xúc trước thực trạng đất lâm nghiệp bị “xà xẻo”, giao khoán vô tội vạ, không đúng đối tượng, ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu nói: Dù sống ngay chân núi Hải Vân, song rất nhiều người dân phường Hòa Hiệp Bắc không có tấc đất rừng cắm dùi. Bởi trước đây, bà con xin giao khoán đất rừng để làm ăn, phát triển kinh tế, thì Ban quản lý Rừng ĐDNHV hứa hẹn mãi nhưng không giao.
Thế nhưng, họ lại ngấm ngầm giao khoán cho những người ngoài địa phương. Suốt trong thời gian dài, Ban quản lý Rừng ĐDNHV tự tung, tự tác trong việc giao khoán đất lâm nghiệp ở Rừng ĐDNHV. (Báo Đà Nẵng 29/6) đầu trang(
Khắc phục điều kiện tự nhiên khó khăn, chuyển đổi kinh tế phù hợp, bà con người dân tộc Dao ở xóm Làng Mười, xã Tân Tiến (Võ Nhai, Thái Nguyên) đã thoát cảnh nghèo khó và vươn lên làm giàu.
Xóm Làng Mười có trên 170 hộ, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Từ một thôn khó khăn, bộ mặt Làng Mười đã thay đổi hoàn toàn. Dọc theo con đường bê tông bằng phẳng dẫn vào xóm, nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát, những chiếc xe tải chở gỗ keo đi lại liên tục...
Ông Vũ Văn Hồng - Bí thư Chi bộ xóm Làng Mười cho hay: “Cách đây 5 năm, có đến Làng Mười mới có thể so với bây giờ khác xa nhiều như thế nào. Xóm có diện tích rộng, dân cư phân bố thưa thớt ở các khu vực Chỏm Vung, Đèo Uỷnh, Đèo Lát…, đường sá đi lại khó khăn. Người dân thì sinh kế 100% trông vào nông nghiệp, nhưng ruộng phần lớn trong khe lạch, vào mùa bão lũ là bị ngập úng. Có năm, 2 vụ lúa gần đến lúc thu hoạch thì bị mất trắng. Bởi vậy mà có những thời điểm, số hộ nghèo trong xóm lên tới 60-70%”.
Trước thực trạng đó, Chi bộ thôn đã xây dựng nghị quyết hàng năm sát với thực tế địa phương, trong đó chỉ rõ cần tăng cường phát triển nông nghiệp, tập trung vào trồng rừng và chăn nuôi. Theo ông Hồng, trước đây, rừng thuộc quyền quản lý của Công ty Lâm nghiệp Võ Nhai. Công ty đã có chính sách giao đất, rừng cho người dân theo các dự án trồng rừng 661, PAM. Ban đầu thu nhập từ rừng thấp, không ổn định, lại lo phải đóng thuế nên bà con rất ít người tham gia. Những lúc ấy, đảng viên, cán bộ phải là người đi đầu cả trong tuyên truyền lẫn thực hiện.
“Gia đình tôi là một trong số đó, từ con số vài ha ban đầu, đến nay tôi có tổng diện tích là 35ha đều là keo lai. Sau một thời gian, người dân đã nhận thấy lợi ích từ việc trồng rừng không những bảo vệ môi trường, điều hòa nguồn nước mà còn mang lại lợi ích kinh tế nhất định, nên đã làm theo” – Bí thư Vũ Văn Hồng cho biết.
Từ năm 2008, khi Công ty Lâm nghiệp giải thể, bà con trong thôn đã bắt đầu đăng ký nhận đất, trồng rừng nhiều. Và mỗi năm, mỗi hộ trồng từ 1-5ha phủ xanh đất trống, đồi trọc, đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp trên giao. Đến nay, khu vực Làng Mười đã được bao phủ một màu xanh mướt với diện tích 1.800ha rừng (rừng trồng là hơn 800ha). 100% các hộ ở đây đều có rừng trồng, trung bình từ 1-14ha.
Trong Làng Mười, nói về tấm gương làm ăn kinh tế giỏi, ai cũng nể phục gương thương binh Đoàn Quốc Dũng. Từ năm 2008, gia đình ông Dũng bắt tay vào trồng rừng. Mặc dù sức khỏe yếu, hai vợ chồng ông không quản ngại vất vả san núi, phát cỏ để trồng cây. Từ những cây keo non nhỏ xíu ban đầu, hiện giờ ông đã có 16ha keo, trong đó có 5-6ha bắt đầu đến tuổi thu hoạch.
Với thu nhập từ rừng, ông Dũng có điều kiện để xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang và mua sắm được nhiều vật dụng tiện nghi. Nhận thấy trong vùng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của bà con lớn nên ông đã đầu tư mua 2 chiếc xe tải làm dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập gia đình.
Cũng như gia đình ông Đoàn Quốc Dũng, các hộ ông Lê Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Chính, Đinh Văn Hóa, Vũ Văn Hồng… cùng nhiều hộ khác trong Làng Mười đã thoát nghèo, có thu nhập khá từ những vạt rừng. (Dân Việt 30/6) đầu trang(
Đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng Sở TN-MT Quảng Nam vẫn đề nghị tiếp tục cho Cty Innovgreen Trung Quốc thuê đất trồng rừng…
Sở TN-MT Quảng Nam khẳng định, phần diện tích còn lại 993,81ha đã được UBND tỉnh có quyết định cho thuê thuộc địa bàn các xã Atiêng, Bhalêê, Avương, Lăng, Cty Innovgreen Quảng Nam chưa thực hiện việc đầu tư trồng rừng theo đúng tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư được UBND tỉnh cấp. Việc chậm trễ đầu tư trồng rừng của Cty Innovgreen Quảng Nam là vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 38, Luật Đất đai năm 2003.
Ngày 9/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, Sở TN-MT Quảng Nam cho rằng, nội dung Công văn này chỉ đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản chứ không đề nghị UBND các tỉnh thu hồi đối với diện tích đất đã có quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê để đầu tư các dự án.
Vì vậy, nên trong kết luận thanh tra, Sở TN-MT Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục: Cho phép Cty Innovgreen Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư trồng rừng nguyên liệu trên phần diện tích 993,81ha đã được UBND tỉnh cho thuê tại QĐ số 2274 và QĐ số 370 tại địa bàn các xã: Atiêng, Bha lêê, Avương, Lăng (huyện Tây Giang) ký hợp đồng thuê đất với Sở TN-MT Quảng Nam. Đáng quan ngại hơn, là Sở TN-MT Quảng Nam còn yêu cầu Cty Innovgreen Quảng Nam, thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích thuê 725,89ha theo QĐ số 370 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Đối với 7,94ha cây bạch đàn mà Cty Innovgreen Quảng Nam “trồng chui” trên diện tích mà UBND tỉnh Quảng Nam tạm giao 158,25ha tại xã Dang (huyện Tây Giang) không có quyết định cho thuê đất, Sở TN-MT Quảng Nam cũng “kiến nghị” Cty Innovgreen Quảng Nam lập thủ tục thuê đất trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê.
Sở TN-MT Quảng Nam cũng kiến nghị Sở Tài chính ban hành quyết định về đơn giá thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất 725,89ha được UBND tỉnh cho thuê để Cty Innovgreen Quảng Nam có cơ sở ký hợp đồng thuê đất với Sở TN-MT. Chưa hết, Sở TN-MT Quảng Nam còn chỉ đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất của Sở này lập thủ tục bàn giao đối với toàn bộ diện tích 1.002,68ha đất đã được UBND tỉnh cho thuê cho Cty Innovgreen Quảng Nam.
Sau việc cấp đất nhạy cảm này được dư luận quan tâm, phản ứng mạnh mẽ nên ngày 12/6/2015, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam để xin ý kiến chỉ đạo.
UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, việc đầu tư trồng rừng của Cty Innovgreen là chậm tiến độ, tổng diện tích đầu tư trồng rừng của Cty là rất ít so với tổng diện tích được tạm giao và cho thuê. Vì vậy, ngày 15/3/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Cty Innovgreen Quảng Nam.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc trồng rừng của Cty Innovgreen Quảng Nam - doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc trên địa bàn tỉnh nhất là các huyện biên giới mang tính nhạy cảm, có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Ngày 1/6/2015, UBND tỉnh quyết định chấm dứt cho Cty Innovgreen Quảng Nam thuê đất.
Trao đổi với Báo Đất Việt về vụ việc này, Luật sư Bùi Bá Dũng, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hà cho rằng, là việc không bình thường, là “cầm đèn chạy trước ô tô” như chuyện đã rồi. Theo quy định, khi UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Cty Innovgreen Quảng Nam trồng rừng dự kiến trên 30.000ha. Các bước tiếp theo của Luật Đất đai năm 2003, là UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành quyết định cho Cty Innovgreen Quảng Nam thuê đất, diện tích bao nhiêu, vị trí thuê đất ở đâu ghi cụ thể vào quyết định. Tiếp đến, chỉ đạo Sở TN-MT ký hợp đồng cho thuê đất với Cty Innovgreen Quảng Nam diện tích cụ thể mà UBND tỉnh đã cho thuê và giá tiền cụ thể của diện tích đất cho thuê.
Theo Luật sư Bùi Bá Dũng, khi các thủ tục về mặt pháp lý này hoàn thành rồi, thì Cty Innovgreen Quảng Nam mới được quyền bỏ vốn ra đầu tư trồng rừng trên diện tích đất đã có hợp đồng cho thuê. Còn việc Công văn 4528 mà UBND tỉnh Quảng Nam tạm giao 158,25ha đất tại xã Dang (huyện Tây Giang) để Cty Innovgreen Quảng Nam mà Cty này trồng rừng được 7,94ha cây bạch đàn không phải là quyết định hành chính, nên cần phải xem xét lại Công văn tạm giao đó có đúng theo quy định của pháp luật hay không. (Đất Việt 30/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
28/6, Bộ trưởng Môi trường Colombia Gabriel Vallejo cho biết nước này được Na Uy viện trợ 38 triệu USD để tăng cường bảo vệ đa dạng sinh thái tại khu vực rừng Amazon. Khoản tín dụng này sẽ dành để hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp bền vững, bảo tồn các khu rừng rậm và ngăn chặn tình trạng phá rừng.
Bộ trưởng Vallejo và người đồng cấp Na Uy Tine Sundtoft cũng vừa ký một tuyên bố chung về hợp tác song phương trong bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Rừng rậm nhiệt đới Amazon thuộc lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ. Với diện tích gần 7 triệu km2, rừng Amazon trải dải trên lãnh thổ của 8 nước gồm Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana và Suriname. 60% diện tích rừng nằm trên lãnh thổ của Brazil. Khu vực Amazon nằm trên lãnh thổ Colombia chiếm 29% diện tích nước này.
Rừng rậm Amazon được coi là lá phổi của Trái Đất và là ngôi nhà sinh thái của hàng nghìn loài động thực vật. Amazon hấp thụ tới 1/4 trong tổng số 2,4 tỷ tấn khối khí CO2 mà cây xanh trên toàn Trái Đất “xử lý” mỗi năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nạn phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp, cùng các hoạt động khai thác mỏ, chăn nuôi gia súc, xây dựng đập thủy điện đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái khu rừng lớn nhất Nam Mỹ này. (Vietnam+ 29/6)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang