Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 01 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Chiều 30/6, tại Hà Nội , Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell đã gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/6-1/7.
Bộ trưởng cho biết, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm thảo luận về cách thức Hoa Kỳ và Việt Nam có thể làm việc cùng nhau để chống lại việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đang ngày càng gia tăng trên thế giới; trong đó có voi, tê giác, rùa biển, hổ, tê tê-những loài đang bị đe dọa gây ra tình trạng tuyệt chủng.
Đánh giá về sự cần thiết trong đẩy mạnh thực thi pháp luật và thúc đẩy hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác này, bà Sally Jewell nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân ở các quốc gia.
Chia sẻ về công tác này, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ cho biết, mới đây Hoa Kỳ đã tiêu hủy 1 tấn ngà voi tại quảng trường Thời Đại ở New York; tổ chức những sự kiện có sự tham gia của những ngôi sao điện ảnh, kêu gọi người dân đấu tranh với nạn buôn lậu động vật hoang dã...
Nhấn mạnh về vai trò của hai nước trong việc góp phần chấm dứt buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, bà Sally Jewell nhận xét, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị về phòng chống buôn bán động vật hoang dã.
Trong các cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, các Bộ trưởng đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc thực thi những giải pháp phòng chống buôn lậu động vật hoang dã.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã ban hành Mệnh lệnh đã được Chính phủ thông qua về Chống buôn bán động vật hoang dã. Một nhóm làm việc liên ngành tại Hoa Kỳ cũng đã phát triển một Chiến lược Quốc gia chống buôn bán động vật hoang dã...
Bà Sally Jewell nhận định, Việt Nam đã chứng tỏ thành công trong lĩnh vực thực thi pháp luật như yêu cầu người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Do đó, Việt Nam có khả năng thể hiện vai trò lãnh đạo trong nỗ lực này.
Trong thời gian ở Việt Nam, bà Sally Jewell thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương, tham quan Trung tâm nghiên cứu động vật linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng, Chương trình bảo tồn tê tê và Trung tâm bảo tồn rùa. (Vietnam+ 1/7; VTC 30/6) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân phản ánh: Nạn dùng súng hơi săn bắt chim trời trái phép đang diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Yên Thành (Nghệ An). (Nhân Dân 30/6) đầu trang(
Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) hiện có hơn 2.204 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 37 ha, rừng trồng 2.167,3 ha với các loại cây chủ yếu như thông 654,6 ha, keo 1.450 ha, bạch đàn 17,8 ha, tập trung ở phường 3, phường 4, Đông Lương và Đông Lễ.
Đặc điểm rừng của thành phố Đông Hà là nằm rất gần các khu dân cư, có nơi xen lẫn trong các khu dân cư, dưới tán rừng có nhiều lăng mộ, tuyến đường giao thông đi qua; việc thắp hương, đốt vàng mã, xử lý thực bì để trồng rừng, khai thác mật ong, rà tìm phế liệu chiến tranh diễn ra thường xuyên và điều kiện thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thành phố rất lớn.
Các vùng trọng điểm cháy rừng ở thành phố Đông Hà gồm các lô, khoảnh ở phường 3 với tổng diện tích hơn 527 ha và 74,4 ha ở phường Đông Lương. Đây là các vùng rừng có địa hình tương đối bằng phẳng, xa trung tâm thành phố, diện tích chủ yếu là rừng thông.  Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 3 vụ cháy rừng với quy mô khác nhau. Vào lúc 12 giờ 30 ngày 14/6/2015, tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 779A trên địa bàn phường 3 xảy ra điểm cháy ở diện tích rừng thông của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, các lực lượng của Trạm Kiểm lâm Đông Hà, hợp tác xã Đông Thanh và chủ rừng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, đến 14 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn, mức độ thiệt hại không lớn. Nguyên nhân dẫn đến cháy được xác định do người dân dùng lửa bất cẩn để cháy lan vào rừng.
Ngày 15/6/2015, vào lúc 12 giờ tại lô 6, tiểu khu 780E ở địa bàn phường Đông Lễ xảy điểm cháy trên diện tích rừng thông được trồng từ năm 1988 với mật độ hiện còn khi bị cháy là 400 cây/ha. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy gồm 52 người và phương tiện của Trạm Kiểm lâm Đông Hà, Đội Kiểm lâm cơ động, hợp tác xã Đông Thanh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 và UBND phường Đông Lễ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy, đến 13 giờ cùng ngày đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn…
Có được kết quả này, các cơ quan chức năng, chính quyền các phường của thành phố Đông Hà và các chủ rừng luôn xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Để bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng và huy động các lực lượng tham gia, Ban chỉ đạo PCCC rừng thành phố đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành lĩnh vực bảo vệ rừng và PCCC rừng; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, các chủ rừng và cán bộ, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng và tác hại của cháy rừng đối với môi trường sinh thái và đời sống con người bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bảng, biển, pa nô, áp phích; tổ chức họp dân để phổ biến bảo vệ rừng.
Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCC rừng vào mùa cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 9. Bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo PCCC rừng chuẩn bị đầy đủ nội dung tham mưu chỉ đạo, điều hành tổ chức trực PCCC rừng 24/24 giờ trong những ngày cao điểm nắng nóng.
Rà soát, thống nhất phương án huy động lực lượng và phương tiện của Trạm Kiểm lâm thành phố, Ban CHQS, Công an thành phố, các ngành, đơn vị khác và các chủ rừng để chủ động triển khai, phối hợp hỗ trợ lực lượng chữa cháy cho các địa phương, chủ rừng khi xảy ra cháy lớn.
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy như hạ thấp thực bì, xử lý thực bì ở các khu rừng; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác phát hiện lửa, nhất là các điểm rừng trọng điểm, dễ cháy, nơi có người qua lại thường xuyên.
Xây dựng phương án cụ thể cho các tổ bảo vệ rừng ở các phường, các hợp tác xã có rừng và các chủ rừng tuần tra, cử người trực trên chòi canh để khi phát hiện lửa chủ động tổ chức chữa cháy và kịp thời thực hiện việc thông tin, báo cáo huy động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng.
Từng bước thực hiện tốt việc đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC rừng cho các cơ quan chức năng, ở các phường có rừng và các chủ rừng; thường xuyên làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập PCCC rừng.
Xây dựng chi tiết các phương án xử lý tình huống khi xảy ra cháy rừng ở quy mô cháy nhỏ, cháy vừa, cháy lớn ở các vùng trên địa bàn. Phân công nhiệm vụ chữa cháy rừng cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo PCCC rừng thành phố, Ban Chỉ huy bảo vệ rừng các phường, các chủ rừng và lực lượng chuyên trách PCCC rừng…
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đông Hà cho biết, trong những tháng còn lại của mùa cao điểm nắng nóng, tình hình thời thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo PCCC rừng, lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng của thành phố, Trạm Kiểm lâm thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các giải pháp để PCCC rừng trên địa bàn. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại to lớn của cháy rừng gây ra đối với kinh tế - xã hội, môi trường trường sinh thái; tổ chức, phối hợp tổ chức các lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác, nhất là ở các điểm rừng trọng điểm, dễ cháy để kịp thời ngăn chặn, phát hiện lửa cũng như huy động tổ chức tốt lực lượng chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại. (Báo Quảng Trị + Xây Dựng 30/6) đầu trang(
Khu vực các lâm tặc chặt phá rừng một cách quy mô cách trung tâm xã Mậu Đức (Nghệ An) không xa, nhưng chính quyền xã không hề hay biết.
1-7, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An.
Trước đó, vào ngày 28-6, sau 10 ngày mật phục, 15 trinh sát thuộc lực lượng cảnh sát môi trường đã bắt quả tang 2 nam thanh niên dùng cưa khai thác gỗrừng ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.
Tang vật thu giữ tại hiện trường là nhiều cưa xăng, xe đầu kéo máy cày dùng để vận chuyển hàng chục mét khối gỗ từ nhóm 3-8. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều lán trại được lâm tặc dựng lên để phục vụ việc chặt phá rừng.
Qua điều tra ban đầu, sau khi khai thác, toàn bộ số gỗ trên sẽ được các đầu nậu tập kết tại bến sông, sau đó chúng tập kết thành bè rồi thả xuôi theo dòng sông Lam để đi tiêu thụ. Được biết, khu vực các lâm tặc chặt phá rừng cách trung tâm xã Mậu Đức không xa, nhưng chính quyền xã không hề hay biết.
Hiện vụ chặt phá rừng quy mô trên đang được Phòng PC49 điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. (Dân Trí 1/7; Thanh Niên + Người Lao Động 1/7; VnExpress + Pháp Luật VN 30/6) đầu trang(
30.6, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã nhận được kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự của Bộ Công an tại TP.HCM xác nhận 2 tượng điêu khắc được nhập khẩu từ Pháp vào VN mà hải quan phát hiện được chế tác từ ngà voi.
Trước đó 22.6, bà D.T.M (ngụ Q.Bình Thạnh) nhập lô hàng qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khai báo là bộ bàn ghế gỗ tháo rời và tượng trang trí.
Nghi vấn, hải quan kiểm tra thì phát hiện 2 tượng điêu khắc bằng ngà voi với trọng lượng 2,31kg. (Thanh Niên + Công An TPHCM 30/6) đầu trang(
Từ đầu mùa khô đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh liên tục có nắng nóng kéo dài. Hiện nay, tại các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng trồng ở huyện Bố Trạch được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy ở mức nguy hiểm..
Theo thống kê, trong những tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã xảy ra 15 điểm phát lửa, trong đó có 04 vụ cháy gây thiệt hại trên 30 ha rừng. Trước tình hình đó, việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) kịp thời là rất cần thiết và mang tính cấp bách.
Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, ngay từ đầu mùa khô, UBND huyện đã có kế hoạch phối hợp với Lâm trường rừng thông Bố Trạch, các xã và đơn vị chủ rừng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ở các địa phương có rừng quan tâm hơn đối với công tác PCCCR. Lực lượng kiểm lâm các cấp cũng đã phối hợp với những chủ rừng tuần tra, kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy rừng để có thể chủ động triển khai công tác PCCCR.
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã cử người thường xuyên kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm cháy rừng để huy động lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời; đồng thời tổ chức phát động tháng ra quân thu gom, xử lý thực bì tại các khu rừng phòng hộ và tổ chức diễn tập công tác PCCCR.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng cũng đã thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCCR nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đối với những khu rừng dễ cháy, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành rà soát, khoanh vẽ các vùng trọng điểm dễ cháy rừng trên bản đồ PCCCR như: Lâm trường Bố Trạch, Phú Định, Sơn Trạch, Ba Trại, Hạ Trạch...
Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được, công tác PCCCR vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Các phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác PCCCR còn khá thô sơ, thiếu hụt; sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức; lực lượng bảo vệ rừng, PCCCR của các đơn vị chủ rừng còn ít; công tác đào tạo, tập huấn còn sơ sài. Ngoài ra, kinh phí đầu tư phục vụ công tác PCCCR tại các địa phương còn hạn chế gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện...
Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và hạn chế nguy cơ gây cháy rừng cũng như những thiệt hại do cháy rừng gây ra, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm Bố Trạch, các ban, ngành, các xã chủ động thống nhất phương án, giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh rừng, xử lý thực bì. Đối với các Trạm Kiểm lâm trực thuộc, Tổ Kiểm lâm cơ động, đơn vị chủ rừng, huyện cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng sẵn sàng tham gia khi có cháy rừng. (Quangbinh.gov.vn 30/6) đầu trang(
Theo Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng quân tại Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), sau khi đám cháy ở núi Đá Cóc (thuộc địa phận hai xã Nhơn Tân và Nhơn Thọ, huyện An Nhơn) được dập tắt vào lúc 4 giờ sáng 29.6, đến 12 giờ trưa cùng ngày, đám cháy này bùng phát trở lại.
Nhận tin báo từ UBND thị xã An Nhơn, Lữ đoàn Phòng không 573 đã kịp thời chi viện 45 cán bộ - chiến sĩ, 2 xe chữa cháy, 2 máy thổi gió dập lửa, do Thiếu tá Dương Văn Tý, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, trực tiếp chỉ huy. Đồng thời, Trung đoàn Không quân 925 (đóng quân tại Phù Cát) cũng huy động 2 xe chữa cháy và các thiết bị chữa cháy vào hỗ trợ; các lực lượng Công an, Quân đội, Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn… cũng có mặt kịp thời để ứng cứu. Tổng lực lượng tham gia chữa cháy ước khoảng 150 người.
Hiện các lực lượng tham gia chữa cháy đang ra sức khoanh vùng và dập lửa. Thiệt hại chưa được thống kê. (Báo Bình Định 29/6) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 420 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (giảm 182 vụ so với cùng kỳ năm 2014).
Trong đó, phá rừng trái phép 21 vụ, vi phạm quy định về khai thác rừng 33 vụ, mua bán-vận chuyển-cất giữ lâm sản trái pháp luật 345 vụ, vi phạm về chế biến gỗ 5 vụ,... Đã xử lý trên 380 vụ, trong đó khởi tố hình sự 9 vụ; tịch thu gần 1.100 m3 gỗ các loại, 72 phương tiện, nộp ngân sách hơn 8,7 tỷ đồng.
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng và hợp đồng lao động bảo vệ rừng hơn 120.100 ha, đạt 141,5% kế hoạch, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái; khai thác 49.600 m3 gỗ rừng trồng, đạt 41,3% kế hoạch. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đúng quy định; dự kiến năm 2015 sẽ triển khai trồng 1.087 ha rừng thay thế. (Báo Gia Lai 1/7) đầu trang(
Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) của các ngành chức năng, chủ rừng còn buông lỏng và nhiều yếu kém, khiến rừng tự nhiên ở Tây Nguyên bị tàn phá nặng nề. Nếu tình trạng này chậm khắc phục, chấn chỉnh thì những diện tích rừng tự nhiên quý giá còn lại ở Tây Nguyên sẽ bị "cạo trọc" nay mai.
Những ngày đầu mùa hè, thời tiết ở vùng biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc khá nóng bức. Theo chân một người dân ở buôn Ea Rông B, xã Krông Na, chúng tôi vào "điểm nóng" phá rừng thuộc rừng sinh thái Bản Đôn. Chỉ cách trung tâm xã Krông Na khoảng 10 phút xe máy, nhưng rừng sinh thái Bản Đôn bị lâm tặc đốn hạ ngổn ngang. Hàng chục gốc cây rừng nhựa ứa bầm lại, thân cây đã được kéo đi. Người dân trong vùng cho biết: Rừng bị tàn phá từ năm 2013 đến nay. Các đối tượng phá rừng chủ yếu ở xã Ea Hoa, Ea Wer và Krông Na, nhưng chưa bị xử lý. Chỉ đầu tháng 5 đến nay, có khoảng 200 cây gỗ quý bị chặt hạ.
Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na Lê Tấn Dũng thông tin: "Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, tôi phát hiện một số máy cày chở gỗ từ trong rừng sinh thái Bản Đôn ra. Lần theo dấu vết, phát hiện hàng chục cây gỗ bị lâm tặc chặt hạ, chuyển đi. Tôi đã báo cáo lên Hạt Kiểm lâm và UBND huyện Buôn Đôn".
Cách không xa rừng sinh thái Bản Đôn, Vườn quốc gia Yóc Đôn được bảo vệ tương đối nghiêm ngặt, nhưng trong những ngày giữa tháng 6 vừa qua, lâm tặc ngang nhiên vào Tiểu khu 463 và 470 chặt hạ bốn cây gỗ giáng hương (thuộc nhóm 1) và ba cây gỗ cẩm sừng, mỗi cây đường kính gốc từ 50 đến 60 cm. Điều đáng nói, lâm tặc ngang nhiên khai thác và xẻ thành những phách gỗ vuông rồi vận chuyển ra khỏi rừng ngay bên đường tuần tra của lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yóc Đôn nhưng không bị phát hiện!?
Tại Đác Nông, một trong những "điểm nóng" phá rừng và khai thác gỗ trái phép được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (huyện Đác R'Lấp). Tại Tiểu khu 1600, nhiều cây rừng đường kính khoảng 0,6 m vừa bị lâm tặc đốn hạ, gốc cây còn chảy mủ, thân cây bị xẻ thành hàng chục trụ tiêu, chưa kịp mang đi. Mặc dù ở đây lâm tặc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng chỉ theo một con đường duy nhất và trên con đường này, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã lập tới bốn trạm kiểm soát, với khoảng từ 12 đến 16 nhân viên QLBVR túc trực cả ngày lẫn đêm, nhưng gỗ vẫn lọt qua!?
Theo tìm hiểu của chúng tôi trên địa bàn Tây Nguyên hiện còn nhiều "điểm nóng" phá rừng, nhưng công tác ngăn chặn, xử lý gặp nhiều khó khăn, khiến rừng bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chỉ tính trong năm tháng đầu năm 2015, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên xảy ra 3.641 vụ vi phạm lâm luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng lấy đất sản xuất với diện tích 236 ha. Tuy nhiên, đây chỉ là những vụ mà các ngành chức năng phát hiện, còn thực tế, diện tích rừng bị phá lớn hơn nhiều.
Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Đức Thanh cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến hàng chục nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp bị người dân chặt phá, lấn chiếm là do việc cho thuê, khoán, liên doanh liên kết thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông - lâm nghiệp, chuyển đổi rừng nghèo, đất lâm nghiệp sang trồng cao-su, công tác giao khoán rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ còn nhiều bất cập. Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã cho các tổ chức, cá nhân thuê 128.231 ha rừng và đất lâm nghiệp để trồng rừng kinh tế, trồng cao-su, làm du lịch sinh thái, sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhiều dự án triển khai chậm hoặc thực hiện không hiệu quả, không tổ chức bố trí lực lượng QLBVR, để rừng bị tàn phá nặng nề và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm với diện tích lớn.
Tại tỉnh Đác Nông, hiện có 41 dự án của 39 doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất nông - lâm nghiệp với diện tích 31.615 ha. Qua kiểm tra, đến nay các dự án chỉ trồng được 9.958 ha/16.447,5 ha rừng, cao-su và trồng các loại cây khác được 131,5 ha/418,5 ha...
Trong khi đó, trong tổng số 14.336 ha rừng mà tỉnh cho các doanh nghiệp thuê, quản lý, bảo vệ, có tới 4.785 ha bị chặt phá. Kết quả kiểm tra 21 hợp đồng liên doanh liên kết với diện tích 6.153 ha tại bốn công ty lâm nghiệp, các ngành chức năng của tỉnh phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị tạm dừng, chấm dứt, thanh lý 14 hợp đồng với tổng diện tích là 4.387 ha, trong đó diện tích rừng tại các dự án liên doanh, liên kết bị phá trắng là 969 ha. Tại tỉnh Lâm Đồng, hiện đã thu hồi 168 dự án với diện tích 24.837 ha do chậm tiến độ và không tổ chức bố trí lực lượng QLBVR trên diện tích được thuê, để rừng bị phá và lấn chiếm trái phép.
Các tỉnh Tây Nguyên hiện đã xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch trồng cây cao-su trên đất lâm nghiệp cho giai đoạn 2008-2015 là 164.586 ha, trong đó trên đất rừng tự nhiên là 131.195 ha, rừng trồng là 5.113 ha. Từ năm 2009 đến nay, có 221 dự án tiến hành khai hoang với diện tích 85.877 ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng là 69.623 ha. Thực tế cho thấy, các dự án tập trung chủ yếu chuyển đổi rừng tự nhiên và tổ chức lực lượng QLBVR mỏng, yếu để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra nghiêm trọng, nhất là những dự án chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân.
Từ năm 2006 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã phê duyệt 571 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (ngoài các dự án trồng cao-su) với tổng diện tích đất lâm nghiệp 73.963 ha, trong đó đất có rừng là 61.432 ha, để xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, tái định cư, xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, các công trình thủy lợi... Thế nhưng, diện tích trồng rừng thay thế chỉ thực hiện được một phần nhỏ.
Cụ thể, toàn vùng Tây Nguyên hiện có 240 dự án phải trồng rừng thay thế với diện tích 15.894 ha, nhưng đến nay, các địa phương, đơn vị mới thực hiện được 15 dự án với diện tích rừng trồng thay thế là 1.007 ha... Vì những bất cập nêu trên, dẫn đến diện tích và chất lượng rừng ở Tây Nguyên giảm sút nhanh chóng. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên còn 2.567.116 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 2.253.809 ha, rừng trồng là 313.307 ha, giảm tới 227.778 ha rừng so với năm 2008, tương đương giảm 4,1% độ che phủ.
Theo ông Trần Đức Thanh, để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác QLBVR trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 của Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các công ty lâm nghiệp, đồng thời bảo đảm cấp đủ kinh phí QLBVR cho các công ty lâm nghiệp hoạt động công ích và các Ban QLBVR phòng hộ, rừng đặc dụng. Hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với rà soát đất đai của các công ty lâm nghiệp, nhằm giải quyết đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.
Cần có chính sách, cơ chế hưởng lợi trong giao khoán QLBVR hợp lý, bảo đảm ổn định sản xuất, nâng cao đời sống của người dân, tạo động lực cho họ gắn bó và có ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng. Tăng nặng hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR và quản lý lâm sản. Thực hiện bảo đảm các chế độ chính sách đãi ngộ cho lực lượng tham gia QLBVR và tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu thực tế về công tác QLBVR. Có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và lâu dài việc dân di cư ngoài kế hoạch đến Tây Nguyên, để giảm áp lực về đất sản xuất.
Đối với các tỉnh Tây Nguyên, cần thực hiện ngay việc điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trong từng giai đoạn; điều chỉnh diện tích rừng và đất rừng giao, cho thuê, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân. Rà soát, xây dựng, triển khai phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị. Đổi mới và tăng cường năng lực, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, buôn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp trong việc tham gia QLBVR. Đẩy mạnh giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã quản lý.
Đối với các dự án thuê đất, thuê rừng để rừng bị phá với diện tích lớn, không thực hiện dự án hoặc thực hiện không hiệu quả thì kiên quyết thu hồi, đồng thời tính toán giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng buộc các doanh nghiệp bồi thường. Tổ chức cưỡng chế giải tỏa đối với các diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm trái phép, giao lại cho các đơn vị chủ rừng trồng, phục hồi và QLBVR. (Nhân Dân 30/6) đầu trang(
Nguồn tin của Lao Động ngày 30.6 cho hay, diễn tiến của vụ án “buôn lậu xảy ra tại cảng Đà Nẵng” đối với Cty TNHH MTV Ngọc Hưng (viết là Cty Ngọc Hưng) do Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) - Tổng cục Hải quan và C44 - Bộ Công an khởi tố, điều tra đã có những chuyển động sau hơn 7 tháng bị TAND TP. Đà Nẵng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo đó, Vụ 1 - Viện KSND Tối cao vừa tổ chức cuộc họp liên ngành để giải quyết vụ án này vào trung tuần tháng 6. Tuy nhiên, ông Trương Huy Liệu - Phó giám đốc Cty Ngọc Hưng, bị can trong vụ án này - nói rằng, cho đến cuối tháng 6, ông vẫn chưa được thông báo thời gian vụ án sẽ được đưa ra xét xử lại, cũng như không nhận được bất cứ một văn bản phúc đáp nào từ các cơ quan chức năng trung ương về việc ông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, kêu cứu, khiếu nại về vụ án kéo dài đã 4 năm mà ông cho rằng oan sai, các cơ quan tố tụng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trong khi đó, với nỗ lực tự cứu, ông Liệu vẫn kiên trì “gõ cửa” cơ quan công quyền. Trong đơn khiếu nại mới nhất, ông Liệu đính kèm một văn bản của Cục Hải quan Quảng Trị gửi Hội đồng xét xử TAND TP. Đà Nẵng. Hải quan Quảng Trị khẳng định: “Lô hàng gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng nhập khẩu từ Lào và xuất khẩu nguyên lô đã được làm thủ tục hải quan và thông quan theo đúng quy định hiện hành; cả hai lần đều mở tờ khai hải quan đúng số lượng là 535,8m3 gỗ trắc.
Việc nhập khẩu lô gỗ trắc này không phải là hành vi buôn lậu, vì đây là lô hàng được nhập khẩu chính ngạch không thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện nên không xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính”.
Cùng với đó, ông Liệu cũng công bố tài liệu do chính C44 Bộ Công an gửi cơ quan chức năng: “Kết quả điều tra cho đến nay chưa có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện việc Cty Ngọc Hưng bỏ thêm gỗ trắc, gỗ giáng hương (từ rừng tự nhiên của Việt Nam - PV) vào 22 container thuộc tờ khai xuất khẩu số 849/XK/KD/C32”. (Lao Động 1/7) đầu trang(
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 30/6 đến 4/7, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nền nhiệt tăng cao, khả năng cháy lớn có thể xảy ra ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan nhanh. cấp dự báo cháy rừng một số khu vực ở Nghệ An lên tới cấp IV, V.
Cụ thể:  Các huyện có diện tích rừng trồng thông nhựa: Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và TP Vinh. Nguy cơ cháy rừng báo động cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Các huyện còn lại: Cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).
Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh yêu cầu:
Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương cấp xã, thôn, bản thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng, cấm đốt nương rẫy, chấp hành nghiêm nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng, chú ý phát dọn sạch đường băng cản lửa ở các khu vực rừng dễ cháy.
Các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.
Lực lượng Kiểm lâm, Ban chỉ đạo chữa cháy rừng cấp xã, Tổ quản lý bảo vệ rừng thôn bản tổ chức trực cháy rừng 24/24h hàng ngày; Tổ chức lực lượng tuần tra canh phòng lửa rừng, giám sát người ra vào rừng phát hiện và kiểm soát lửa rừng tránh để cháy lan trên diện rộng.
Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm và xử lý nghiêm minh. (Đài PTTH Nghệ An 1/7) đầu trang(
Buổi tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa diễn ra sáng 30/6 tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang), do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Viet) phối hợp với LH các Hội KH&KT Đà Nẵng, BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tổ chức.
Hoạt động nhằm cung cấp cho người dân sống xung quanh Khu Dự trữ thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa những kiến thức cơ bản về ĐDSH và các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, thúc đẩy các cá nhân, cộng đồng xã hội tích cực tham gia bảo tồn ĐDSH.
Khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa có diện tích 8.838 ha, thuộc 3 xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú. Hiện ở đây có 554 loài thực vật, 266 loài động vật, trong đó có những loài động vật quý hiếm được liệt kê vào sách Đỏ Việt Nam, có những loài gần như bị tuyệt chủng cần được bảo vệ. (Tiền Phong 1/7) đầu trang(
“Khi chúng tôi chuyển về định cư ở đây, không ít người lo ngại rồi người Mông sẽ lại phá rừng. Nhưng chúng tôi đã hiểu rồi, phải giữ rừng để có nước sạch và có nhiều cái khác” - già bản Nậm Tròn (xã Chiềng Ngần, TP.Sơn La) – ông Thào Xuân Vư, tâm sự như vậy.
Sau trận mưa lũ với cường độ rất lớn xảy ra ngày 25.6 vừa qua, nguồn nước sạch ở TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) bị cắt vài ngày làm người dân xôn xao, lo lắng. Trong cái sự xôn xao ấy, câu chuyện về khoanh nuôi bảo vệ, phát triển vốn rừng lại được đặt ra một cách sôi nổi hơn và nghiêm túc hơn.
Đến với Chiềng Ngần - một trong những xã giàu vốn rừng nhất của TP.Sơn La thì khu vực bản Nậm Tròn trong xã là một trọng điểm rừng. Hơn 10 năm trước, khi nhiều hộ đồng bào Mông từ nhiều địa bàn khác di cư về đây, nỗi lo mất rừng ở Nậm Tròn hiển hiện bởi đã là nông dân thì chỉ sống bằng nương rẫy, người Mông lại có một khả năng “phát nương từ đất rừng” rất nhanh và với diện tích lớn. Bởi thế nhiều người lo.
“Nhưng kiểm lâm và chính quyền, đoàn thể đã đến rất nhanh với chúng tôi để tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ về ổn định cuộc sống gắn với bảo vệ vốn rừng. Vì thế nên rừng ở đây vẫn được khoanh nuôi bảo vệ và phát triển tốt” – anh Thào A Dia- Trưởng bản Nậm Tròn bảo vậy.
Cũng theo anh Dia thì người Mông ở Nậm Tròn về đây trong nhiều năm liền luôn phải hứng chịu cái khổ về nước sạch. Nậm Tròn vốn cách xa trung tâm thành phố, lại mới thành lập, có ít dân nên nguồn nước sạch dẫn từ nhà máy nước về là rất khó. “Nhưng gần đây, thành phố đã giúp chúng tôi có bể chứa nước sinh hoạt tự chảy, hỗ trợ thêm máy bơm nước để có đủ áp lực dẫn nguồn nước về với từng hộ dân. Nhờ thế nên đời sống của bà con khá hơn hẳn, nhiều bệnh tật bị đẩy lùi, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, nhất là với phụ nữ và trẻ em. Từ khi có hệ thống nước sinh hoạt này, chúng tôi càng bảo vệ rừng tốt hơn vì hiểu rõ: Nước sinh hoạt là từ rừng mà ra đấy” - anh Dia nói.
Anh Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Sơn La, cho biết: Thành phố có hơn 16.600ha rừng, tập trung tại 5 xã: Chiềng Ngần, Chiềng Cọ, Hua La, Chiềng Đen và Chiềng Xôm. Tất cả những diện tích này đều được hưởng chính sách chi trả phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm nên bà con rất phấn khởi. Việc chi trả phí này không chỉ là nguồn động viên, hỗ trợ người dân bảo vệ rừng mà cũng góp phần “cởi trói” cho chính lực lượng kiểm lâm vì “có thực mới vực được đạo”. Cứ hô hào dân bảo vệ rừng mà chẳng có gì hỗ trợ họ khi họ đang đói nghèo thì hiệu quả làm sao mà cao được”.
Đến với nông dân các bản Hìn, Hùn, Hụn, Chiềng Yên... ở xã Chiềng Cọ, thấy những cánh rừng được khoanh nuôi bảo vệ, đang phát triển rất tốt. Anh Lò Văn Hặc - dân bản Hụn, bảo: Gần chục năm nay, tình trạng khai thác rừng bừa bãi, đốt nương không quản lý lửa, làm xâm hại rừng ở Chiềng Cọ hầu như không còn nữa. Kiểm lâm ở đây làm việc rất tích cực, qua lại kiểm tra rừng và tâm sự với bà con rất nhiều nên ai cũng hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc trồng và phát triển vốn rừng. Kiểm lâm còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể, dân quân... để tuần tra canh gác, bảo vệ rừng.
Nhiều người dân kể với phóng viên: Nếu ai đó phá rừng thì không chỉ có kiểm lâm phạt, chính quyền xứ lý mà còn bị dân bản phê bình, nhắc nhở, điều chỉnh ngay. Sự điều chỉnh kịp thời ấy là bởi ai cũng đã hiểu: Giữ rừng không chỉ được nước sạch mà ăn, nước để sản xuất, tránh được bão lũ, có môi trường tốt… mà còn được hưởng cả phí môi trường rừng. Tuy số tiền hưởng từ nguồn phí ấy chưa cao nhưng cũng giúp cho dân nghèo nhiều lắm đấy. (Dân Việt 1/7) đầu trang(
Đầu giờ chiều 30/6, trên địa bàn thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) xẩy ra vụ cháy rừng tràm làm nhiều diện tích bị thiêu rụi.
Đến 5 giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát dù chính quyền địa phương đã điều động lực lượng dân quân tự vệ và đông đảo người dân tham gia dập lửa.
Trở ngại chính vẫn do địa hình đồi núi cao cũng như xa nguồn nước nên công tác phòng chống chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. (Dân Trí 1/7; Báo Hà Tĩnh 30/6) đầu trang(
Ngay sau khi tòa tuyên án, nhiều người thân của bị cáo đã bức xúc la hét, khóc than, thậm chí nằm vật ra giữa nền của phòng xử án kêu oan.
Cảnh tượng trên diễn ra tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “hủy hoại tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyền, 55 tuổi, trú ở tổ 8, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) diễn ra tại TAND thị xã Hương Trà sáng 30.6.
Theo cáo trạng, cuối năm 2012 và đầu năm 2013, ông Quyền đã thuê người, dùng phương tiện máy móc để khai hoang trồng rừng tại khu vực núi Kỳ Nam, phường Hương Hồ. Quá trình khai hoang, ông Quyền đã đốt thực bì làm cháy 13 cây thông, chặt phá 60 cây gỗ thông mọc tự nhiên, tổng giá trị thiệt hại sau đó được định giá là hơn 12,4 triệu đồng.
Bị cáo Quyền bị khởi tố, từng bị bắt tạm giam 26 ngày, sau đó bị TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên bản án này bị tòa phúc thẩm (TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế) tuyên hủy hồi cuối tháng 5.2014 do cấp sơ thẩm “vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”.
Gần một năm sau khi bị tuyên hủy án sơ thẩm, vụ án lần thứ 3 được đưa ra xét xử với việc thay đổi tội danh của bị cáo Quyền, từ “trộm cắp” sang “hủy hoại tài sản”.
Đáng chú ý, mảnh đất mà bị cáo Quyền khai hoang và chặt bỏ cây thông đã được UBND thị xã Hương Trà cấp cho hộ ông Bùi Văn Thuận (ở phường Hương Hồ) vào năm 2008 theo diện dự án WB3, nhưng ông Thuận bỏ hoang. Khi ông Quyền khai hoang trồng rừng, lấn chiếm đất ông Thuận thì ông Thuận không tranh chấp, khiếu nại ông Quyền.
Tuy nhiên, tại phiên tòa nói trên, viện dẫn một quyết định được kí vào năm 1983 của UBND TP.Huế (lúc này Hương Hồ thuộc TP.Huế), Viện KSND thị xã Hương Trà cho rằng chủ sở hữu bị xâm hại trong vụ án là hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 2 (phường Hương Hồ); riêng việc UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Thuận năn 2008 là vi phạm pháp luật về thu hồi đất và cấp đất.
Bào chữa cho bị cáo Quyền, luật sư Dương Thị Mỹ (VP Luật sư Dương Thị Mỹ, TP. Huế) cho rằng dựa vào một quyết định ghi chung chung mà không có họa đồ, trích thửa, cột mốc rõ ràng rồi xác định quyền sở hữu số gỗ thông bị chặt là vi phạm tố tụng và không có căn cứ; việc định giá tài sản bị thiệt hại của cơ quan điều tra thiếu cơ sở… Luật sư Mỹ đề nghị tòa tuyên bị cáo Quyền vô tội nhưng hội đồng xét xử đã bác bỏ và tuyên buộc bị cáo Quyền 9 tháng tù giam.
Ngay sau khi chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Văn Minh tuyên án, nhiều người thân của bị cáo Quyền la hét, khóc than và nằm vật ra giữa phòng kêu oan.
Khoảng hơn chục cảnh sát đã được huy động để vãn hồi trật tự, đưa người thân bị cáo Quyền ra khỏi trụ sở TAND thị xã Hương Trà. Tuy nhiên, khi phần lớn mọi người đều ra về thì bà Nguyễn Thị Bưởi, 47 tuổi, vợ bị cáo Quyền vẫn nán lại và đứng bên ngoài trụ sở tòa án tiếp tục kêu oan.
Trong khi đứng bên cạnh chờ và khuyên nhủ mẹ mình, con trai bị cáo Quyền và bà Bưởi là Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi) đã bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy đến đòi tước máy ảnh và rượt đánh. Tiến phải bỏ chạy và gọi điện cho một số phóng viên, người thân cầu cứu.
Còn bà Bưởi cũng bị hai người phụ nữ lạ mặt đến kéo bà đi khỏi khu vực tòa án. (Thanh Niên 30/6) đầu trang(
Sáng 30-6, ông Nguyễn Văn Điện – Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa (phụ trách Chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ - thôn Bình Lộc 2, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho biết, vào lúc 23 giờ 45 ngày 29-6, một nam thanh niên chưa rõ danh tính đã ném 1 quả bom xăng vào chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ khiến một cán bộ kiểm lâm bị xây xát nhẹ.
Theo nhận định của ông Điện, có thể đối tượng này trả thù việc lực lượng kiểm lâm đóng chốt tại đây liên tiếp bắt giữ xe máy vận chuyển gỗ lậu qua khu vực này. “Trong các ngày 27 và 28-6, lực lượng đóng chốt tại Dốc Mỏ đã bắt giữ 20 xe máy vận chuyển gỗ lậu, tịch thu hơn 3 m3 gỗ xẻ các loại. Có thể vì nguyên nhân này mà lâm tặc ném bom xăng trả thù”, ông Điện nói.
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Khương – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đề nghị công an huyện Vạn Ninh sớm điều tra làm rõ đối tượng tấn công Chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ để xử lý theo quy định của pháp luật. (Báo Khánh Hòa 30/6) đầu trang(
Ngày 28.6, UBND phường 10 và đại diện các phòng, ban của UBND TP.Vũng Tàu cho biết, đã tổ chức cuộc họp thực hiện kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ 12 công trình xây dựng trái phép tại dự án 58ha, khu Chí Linh, phường 10 (TP.Vũng Tàu).
Trong số các công trình bị cưỡng chế, có 11 căn nhà diện tích 30m2/căn và 1 con đường bêtông dài 160m, rộng 4m. Tại cuộc họp, các hộ dân có nhà trong dự án thừa nhận, việc họ tự ý xây dựng công trình khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép là sai quy định. Vì vậy, các hộ này đồng ý tự nguyện tháo dỡ những công trình vi phạm trước ngày 30.6.
Đối với diện tích đất trong dự án mà các hộ xây dựng công trình trái phép, ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch UBND phường 10 - cho biết, UBND phường đề nghị các hộ dân cung cấp hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất để UBND phường tổng hợp báo cáo lên UBND TP.Vũng Tàu. Các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi thực hiện dự án sẽ được bồi thường theo quy định. (Lao Động 29/6) đầu trang(
Ở Mường Khoòng, hổ từng là nỗi khiếp đảm khiến ban đêm chẳng mấy ai dám bước chân ra khỏi nhà.
Chúng tôi tìm về ngôi nhà sàn to nhất Mường Khoòng của thợ săn hổ nức tiếng một thuở tên Lò Văn Kim (93 tuổi), thôn Báng xã Thành Sơn, Bá Thước, Thanh Hóa để tận tai nghe chuyện hổ hoành hành, bắt người nơi đây. Ở Mường Khoòng, hổ từng là nỗi khiếp đảm khiến ban đêm chẳng mấy ai dám bước chân ra khỏi nhà.
Bản Báng thuộc vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Dãy núi Pù Luông có đỉnh cao nhất khoảng 1700 mét so với mặt biển. Khí hậu tại đây mát mẻ quanh năm, thế nên người dân đến khai phá vùng đất này khá sớm, cách nay khoảng năm thế kỷ. Đây cũng là địa danh cuối cùng của Mường Khoòng (Thanh Hóa) tiếp giáp với Mường Hịch (Mai Châu, Hòa Bình).
Nghe kể, ngày đó thay vì chỉ xuất hiện ban đêm, hổ đi hàng đàn vào ban ngày. Chúng xuống khắp làng trên, bản dưới bắt người, thú nuôi... sự dữ tợn ấy làm tất thảy con người đều khiếp sợ. Khi được hỏi về ký ức diệt hổ, đôi mắt cụ Kim như ánh lên ký ức xưa. Con trai cụ Kim là ông Lò Văn Huyện (62 tuổi), người trực tiếp khiêng xác hổ và cũng là thợ săn nức tiếng một thuở kể cho chúng tôi nghe chuyện về “ông ba mươi”.
Ông Huyện còn nhớ rõ vào một chiều mùa thu năm 1962, đàn bò của ông chăn thả trên đồi bị hổ vồ chết cả thảy 9 con. Gia súc cả vùng cũng bị mất mát tương tự. Chính vì “ông ba mươi” hoành hành nên người dân đã tập hợp lại đây bàn mưu, tính kế lập phường săn. Các quy ước của cánh thợ được đề ra chặt chẽ như: không được to tiếng, không nói thẳng tên con thú và “lái tên” theo cách gọi định sẵn. Đặc biệt là, tất cả họ không “gần gũi” phụ nữ trước khi đi săn.
Ông Huyện hào hứng kể: “Đó là những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, cha tôi (tức cụ Kim - PV) phát hiện con hổ lúc ẩn lúc hiện bám theo sau tốp săn. Khi con hổ xuất hiện, ông nhằm đúng sườn bắn, mũi tên cắm sâu làm con hổ bỏ ý định vồ người mà vụt chạy. Ngày hôm sau dân làng nhận định hổ trúng tên độc của cha nhất định sẽ suy kiệt mà chết nên tổ chức truy tìm. Đoàn người lần theo dấu chân và phát hiện con hổ chết trên một tảng đá to sau núi.
Chúng tôi phân công nhau đưa xác hổ về nhà trong niềm hân hoan vì trừ được mối nguy hại cho bản làng. Tôi được giao nhiệm vụ chặt cây làm đòn gánh, người khác lấy dây rừng làm dây thừng, chúng tôi phải chọn loại dây mềm dễ buộc và chắc chắn. Bốn người lực lưỡng thay nhau khiêng về nhà. Trên đường về phải phân công người “trinh sát” đi trước, đi hai bên và một tốp bám theo sau “khóa đuôi”, đề phòng đàn hổ trả thù.  Về đến đầu bản, tiếng chiêng ngân vang khắp mường báo hiệu đoàn săn chiến thắng. Dân làng tề tựu về đây đông như hội, đám trẻ được nô đùa quanh chính nỗi khiếp đảm của chúng. Anh em họ hàng đến chung vui, họ mang theo cân gạo nếp, chai rượu, ít tiền lẻ góp hội. Tiếng chiêng, tiếng trống vui tươi, vang dội khắp núi rừng.
Thời điểm đó số lượng hổ nhiều, chúng hoành hành khiến dân làng luôn trong cảnh nơm nớp sợ hãi. Bởi thế, hễ nên ai diệt được “chúa sơn lâm” đều được người trong vùng xem như dũng sỹ tạo phúc cho làng. Ông Huyện trải lòng: “Khi ấy, chỉ vì chúng tôi phẫn uất với hành động của loài hổ, và cũng chỉ vì tự vệ mà phải dùng đến thuốc độc. Đó là loại thuốc được chế từ nhựa cây Noóng. Cách pha chế loại thuốc này rất công phu”.
Nói rồi, ông Huyện thuật lại các bước lấy độc Noóng, đầu tiên người ta lấy một máng nước nhỏ đặt mũi tên vào trong đó rồi đổ nhựa cây Noóng đã pha chế lên. Sau vài giờ ngâm, tên được đưa ra phơi nắng, đồng thời người lấy tên ra phải giả vờ tiếng hổ gầm rú lúc sắp tắt thở. Sở dĩ phải giả tiếng kêu của hổ là để “yểm” lấy may mắn, nếu không làm vậy dù tên có bắn trúng hổ cũng không tác dụng. Cũng theo ông Huyện, ngoài con hổ cha ông bắn được, không ít người còn hạ được hai con trong một ngày.
Giờ đây trên các nếp nhà sàn, đồng bào xem vô tuyến thấy phim tài liệu về hổ châu Phi, ký ức xưa của lớp người như ông Huyện lại hiện về. Những khi ấy, ông Huyện và cha lại lấy “kỷ vật” là chiếc móng và răng con hổ săn được ra ngắm nghía.
Khác với cảnh hân hoan ngày trẻ, giờ đây hai cha con ông Huyện buồn thiu vì loài thú oai phong, niềm kiêu hãnh một thời của núi rừng Pù Luông đã không còn nữa. Gia đình ông Huyện là một trong những hộ đầu tiên của địa phương giao nộp súng săn và tích cực tham gia bảo vệ rừng. “Tôi giờ già rồi, chỉ hy vọng ngày nào đó lại được nghe tiếng hổ kêu nơi núi rừng” – ông Huyện trải lòng.
Ông Ngân Anh Giống, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết: “Những năm 1950-1960 tại địa phương còn nhiều hổ, chúng thường đến quấy phá bắt người, vật nuôi của dân. Có người trong xã bắn được con hổ dài đến 12 thước tay (ước dài tính trên 3 mét - PV). Ngày xưa chưa có súng săn người ta chỉ dùng tên nỏ, mũi tên được tẩm độc. Hiện nay người dân địa phương chấp hành tốt chủ trương bảo vệ rừng của Nhà nước, không săn bắn thú nữa”. (Tiền Phong 30/6) đầu trang(
“24 giờ trong một ngày trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng - bảo vệ rừng (PCCCR-BVR) tại trụ sở xã, chúng tôi phải nắm tình hình thời tiết qua các bản tin dự báo thời tiết, các thông báo nguy cơ cháy để điện cho các trưởng thôn bản biết mà nhắc nhở người dân. Những thông tin về tình hình làm nương rẫy ở thôn bản cũng được cập nhật để dự kiến cảnh báo nguy cơ”, ông Vàng A Xềnh - cán bộ địa chính - kinh tế, Phó ban chỉ huy PCCCR-BVR xã Suối Giàng (Văn Chấn) trao đổi với chúng tôi như vậy.
Nhìn các dụng cụ chữa cháy xếp ngay ngắn ở góc nhà và lướt qua lịch phân công của Ban chỉ huy PCCCR-BVR mùa khô hanh năm 2015 mà ông Xềnh đưa mới thấy rõ sự cẩn trọng của chính quyền xã trong công tác phòng chống lửa rừng. Ban chỉ huy PCCCR-BVR xã Suối Giàng có tổng số 17 người do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã làm phó ban thường trực, cùng các thành viên đều là trưởng ban, ngành, đoàn thể xã. Theo lịch, mỗi tháng một thành viên không quá 2 ngày trực, nhưng vào những thời điểm nắng nóng, có nguy cơ cháy cao thì hầu hết các thành viên đều có mặt, hoặc chia nhau xuống thôn bản để nhắc nhở đồng bào canh chừng “giặc lửa”.
Cùng với đó, 8 tổ quản lý, BVR của 8 thôn bản đã cố gắng thực hiện theo đúng các nội dung trong hợp đồng khoán BVR. Thôn nào ít rừng thì tổ có 3 người, nhiều như thôn Tập Lăng 1 (trên 300 ha) thì tổ có 10 thành viên. Từng tổ, từng thành viên thường xuyên thăm rừng, tuyên truyền trong gia đình và bà con dân bản không phá chặt phá rừng làm nương và thống nhất khi vào rừng chỉ khai thác các sản phẩm phụ như củi, hoa chuối, lá rong… Các nội dung liên quan đến PCCCR-BVR còn được đưa vào quy ước của thôn bản.
Ở Suối Giàng có một điều đặc biệt là các cây cổ thụ, cây gỗ to, quý hiếm như sâng, trám, phay đều đã được các thầy mo làm lễ cúng bảo vệ, giữ gìn cho bản nên không ai dám chặt phá. Hàng năm, các hộ dân trong xã còn được cán bộ kiểm lâm tập huấn về công tác PCCCR-BVR.
Đồng thời, bà con còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng, cách đốt nương, làm đường băng cản lửa; khi đốt nương phải canh chừng nắng gió và phải tìm cách thông báo với chính quyền và nhiều người biết để cùng cứu chữa khi không may xảy ra cháy... Những việc làm này của chính quyền xã Suối Giàng đã trở thành công việc thường xuyên trong nhiều năm qua, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương, nơi mà hầu hết là đồng bào Mông sinh sống.
Nhờ vậy với một địa bàn rộng khoảng 5.000 ha, trong đó có 2.400 ha rừng phòng hộ, 350 ha rừng tự nhiên sản xuất và hàng trăm ha rừng sản xuất của đồng bào nhiều năm nay không xảy ra cháy. Công tác BVR được mọi người dân quan tâm, thế nên hễ có người lạ vào rừng, hoặc thấy đối tượng chặt phá là họ đều báo trưởng thôn. Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã còn nhận các ý kiến của người dân kiến nghị cách BVR thế nào cho hiệu quả. Người dân đã nêu cao ý thức khi đốt nương phải bố trí người canh gác, làm đường băng cản lửa…
Không chỉ riêng Suối Giàng mà ở tất cả các xã, thị trấn của huyện Văn Chấn đã có những chuyển biến tích cực, đưa công tác PCCCR-BVR vào nền nếp. Trừ một số địa phương ở vùng cánh đồng Mường Lò không có rừng, còn từ các xã vùng ngoài, vùng trong hay vùng thượng huyện, công tác BVR và hoạt động PCCCR mùa hanh khô luôn được chú trọng. Ngay từ tháng 12/2014, Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cơ sở và các ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện, xây dựng phương án, lập kế hoạch hiệp đồng BVR, PCCCR… Ban chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng của huyện được kiện toàn hàng năm và sớm thông qua kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Hạt kiểm lâm huyện cùng với các xã, thị trấn, Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, Phòng Văn hóa thông tin và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến các thôn bản và người dân về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm luật; hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và BVR.
Cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp, tham mưu giúp chính quyền cơ sở bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR-BVR và củng cố, duy trì hoạt động các tổ đội BVR - PCCCR tại thôn bản; rà soát các diện tích rừng để có phương án, kế hoạch quản lý bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các hộ, nhóm hộ nhận khoán BVR, kịp thời có biện pháp ngăn chặn xử lý dấu hiệu vi phạm.
Cũng theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Đình Trường, những năm qua ý thức bảo vệ rừng của người dân, nhất là đồng bào các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao là nhờ công tác tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, quản lý lâm sản được thực hiện tốt trong cộng đồng.
Cùng việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm, đưa một số vụ ra xử lý răn đe đối tượng… Nhờ đó, các diện tích rừng hiện có được bảo vệ; nhận thức, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp ở cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã thực sự dựa vào rừng và phát triển kinh tế rừng.
Chú trọng phòng chống lửa rừng nên mặc dù vụ khô hanh vừa qua thời tiết nắng nóng khô hạn kéo dài, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra một vụ cháy ở thôn Sài Lương,, xã Nậm Búng với diện tích 2 ha cỏ tranh, lau, chít. Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm huyện đã phát hiện, lập biên bản 32 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý BVR, quản lý lâm sản, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2014.
Đây là những tín hiệu đáng mừng cho công tác BVR và PCCCR, song diện tích tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng còn cao, đòi hỏi mỗi người dân và lực lượng chức năng, không chủ quan, tiếp tục nêu cao ý thức phòng chống lửa rừng, phát huy hiệu quả cao nhất phương án PCCCR và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, mang lại bình yên cho mỗi cánh rừng ở Văn Chấn. (Báo Yên Bái 29/6) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi truờng Hà Nội cho biết: “Qua thanh ha 8 đơn vị tại 58 điểm với diện tích đất được giao tại các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Thanh Oai, Hoài Đức, Thường Tín, Thạch Thất và quận Hà Đông, có tới hơn 6,9 triệu mét vuông đất sử dụng sai mục đích.
Trong đó diện tích đất chuyển mục đích làm nhà ở hơn 673.450m2 thuộc Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ và Vườn Quốc gia Ba Vì quản lý; hơn 6,2 triệu mét vuông đất sử dụng vào mục đích liên kết kinh doanh.
Két quả rà soát tình hình sử dụng đất trong 10 năm qua tại Trung tâm Phát triến lâm nghiệp Hà Nội cho thấy, hơn 2.095ha đất có rừng, vườn cây ăn quả đơn vị quản lý trên địa bàn huyện Sóc Sơn ngày càng hiệu quả, không những phát huy hiệu quả kinh tế dưới tán rừng còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện Sóc Sơn xảy ra 148 vụ cháy rừng, diện tích cháy 131,5ha, gây thiệt hại hơn 24ha. Còn tại Mỹ Đức, từ năm 2012 đến nay, một số hộ dân lấn chiếm đất rừng, vận chuyển vật liệu xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên diện tích bảo tồn, phát triển rừng do Ban Quản lý lrừng đặc dụng Hương Sơn quản lý. Trong hai năm (2013-2014), trên địa bàn huyện này xảy ra 8 vụ vi phạm đất rùng Hương Sơn.
Thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại các nông, lâm trường, trạm, trại (NLTTT) giai đoạn 2004-2014, cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra 18 đơn vị sử dụng đất tại 30 địa điểm trên địa bàn các quận, huyện, trong đó có 5/6 đơn vị trực thuộc Bộ và thành phố sử dụng đất chưa đo đạc, cắm mốc giới, bàn giao mốc giới ngoài thực địa; 11 đơn vị đã tự ý phân nhà, đất hoặc bán cho cán bộ công nhân viên, cá nhân khác thuê với diện tích hơn 40.200m2; hai đơn vị ký hợp đồng hên doanh, liên kết với các đơn vị thuê đất, sử dụng đất sai mục đích với diện tích 180,135m2; hai đơn vị đã bị các hộ dân lấn chiếm một phần diện tích đất thuộc Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh và Viện Công nghệ sinh học, diện tích 315m2...
UBND TP đã chỉ đạo xử lý, yêu cầu các tổ chức quản lý, sử dụng đất NLTTT thanh lý, hủy bỏ các hợp đồng liên doanh, liên kết sử dụng đất sai mục đích; tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép... Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, đơn cử như năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với Cty CP Việt Mông (Ba Vì), dù có kết luận rõ ràng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được kết luận… (Pháp Luật VN 30/6) đầu trang(
Lâm Đồng hiện có 95 Ban Lâm nghiệp xã (BLNX) với 1.425 thành viên, trong đó có 121 kiểm lâm (KL) địa bàn. BLNX “là bộ phận tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, nhằm góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương”. Nhưng, thực tiễn tổ chức này chưa phát huy cao vai trò như yêu cầu.
Tình hình xâm hại tài nguyên rừng vẫn diễn biến phức tạp, thậm chí vi phạm đột biến ở một số địa bàn, buộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã liên tục chỉ đạo quyết liệt để sớm chấm dứt. Đặc biệt là
Thông báo số 36, số 82 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Gần đây, Phó Chủ tịch Phạm S tiếp tục ký văn bản gửi các ngành, các địa phương và đơn vị liên quan trong tỉnh để tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh. Ông Phạm S nhấn mạnh: “Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm, nhất là đối tượng cầm đầu; phấn đấu giảm số vụ, diện tích rừng và khối lượng gỗ bị thiệt hại so với năm 2014 ít nhất là 20%”.
Dĩ nhiên, thực hiện tốt nhiệm vụ BV&PTR là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều tổ chức và cả cộng đồng. Nhưng, một trong những điểm mấu chốt là BLNX. Đây là tổ chức vừa là cầu nối quan trọng (không thể thay thế) trong hệ thống chính trị cơ sở, giữa chính quyền cơ sở với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại địa phương; vừa giữ vai trò trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Qua hơn 1 năm được UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động của BLNX càng cho thấy vai trò hết sức quan trọng của tổ chức này.
Trong số 1.425 thành viên hiện nay, BLNX có chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp xã làm trưởng Ban, 2 phó Ban là đại diện đơn vị chủ rừng và dân quân tự vệ hoặc công an xã, cùng các đại diện: công an, xã đội, địa chính, chủ rừng liên quan, kiểm lâm địa bàn, các trưởng thôn nơi có rừng, đại diện MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã.
Quyết định của UBND tỉnh nêu rõ: “Định kỳ hàng tháng, BLNX họp để kiểm điểm tình hình hoạt động trong tháng qua và bàn biện pháp hoạt động cho tháng tiếp theo”. Có tới 15 khoản quy định về Nhiệm vụ và Quyền hạn cụ thể của BLNX.
Công bằng mà nói, từ khi có Quy định của UBND tỉnh, BLNX cơ bản đã hoạt động nề nếp, ổn định hơn trước. KL địa bàn đã phối hợp với chủ rừng; BLNX thực hiện việc tuyên truyền bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư, vận động xây dựng quy ước bảo vệ rừng, đôn đốc các doanh nghiệp được thuê rừng xây dựng và triển khai phương án BVR&PCCCR. Tổ chức này cũng đã tham gia phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xã tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, phối hợp với các lực lượng tiến hành giải tỏa diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trên địa bàn được giao quản lý,...
Vậy đâu là hạn chế của BLNX và nguyên nhân - đây là câu hỏi chúng tôi đặt ra đối với lãnh đạo ngành KL, từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Hạt trưởng KL Cát Tiên Lê Văn Tần cho biết: “Một số cán bộ BLNX và KL địa bàn hoạt động hiệu quả chưa cao, các thành viên BLN chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm; các vụ vi phạm phát hiện còn hạn chế; chế độ báo cáo định kỳ của một số BLNX chưa kịp thời, chưa nghiêm túc”. Vụ khai thác gỗ nghiêm trọng tại TK 528 và 536 vùng giáp ranh huyện này và huyện Đạ Tẻh xảy ra do KL địa bàn còn hạn chế trong kiểm tra, bám sát địa bàn.
Đồng tình nhận định này, Hạt KL Di Linh đánh giá: “Hiệu quả hoạt động của KL địa bàn và một số BLNX còn thấp, chưa chủ động tham mưu cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, BV&PTR”. Còn Hạt trưởng KL Đạ Tẻh Nguyễn Ngọc Toán thẳng thắn: “KL địa bàn và BLNX hoạt động chưa thực sự hiệu quả nên tình trạng phá rừng trái phép, khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn quản lý”.
Hạt phó KL Đức Trọng Đồng Văn Tuyên cho rằng: KL địa bàn, BLNX chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến tài nguyên rừng... Nói về nguyên nhân dẫn đến chưa phát huy vai trò của BLNX, Chi cục phó KL tỉnh Võ Danh Tuyên khái quát: Bản thân một số thành viên năng lực còn hạn chế, chủ yếu là bán chuyên trách, lại thay đổi liên tục; mặt khác, một số còn nể nang trong thực thi công vụ. Và đó còn là kinh phí hoạt động còn hạn chế.
Để góp phần quan trọng đạt được mục tiêu giảm 20% số vụ vi phạm, diện tích rừng và khối lượng gỗ bị thiệt hại, cần sớm khắc phục những tồn tại và hạn chế của BLNX. Tổ chức này phải thực sự vừa là chốt chặn xung kích ở tiền tiêu, vừa là hậu phương vững chắc; vừa là sức mạnh của sự nhất trí và tổng lực, vừa là cầu nối luôn thông suốt giữa nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đơn vị thì tài nguyên rừng mới giữ được một phần rất lớn. (Báo Lâm Đồng 30/6) đầu trang(
29/6, UBND tỉnh có văn bản đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
Theo UBND tỉnh, việc xây dựng và ban hành Đề án “Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” sẽ góp phần phát huy thế mạnh của rừng, tiềm năng lao động ở địa phương nhằm bảo vệ và phát triển được vốn rừng, đồng thời tạo sinh kế cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là bảo tồn nguồn gien gốc Sâm Ngọc Linh, là loài cây đặc hữu chỉ có ở vùng núi Ngọc Linh; tạo ra các sản phẩm dược liệu từ cây Sâm mang thương hiệu đặc trưng Quảng Nam, phát huy thế mạnh của tỉnh, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.
Theo dự thảo Đề án, sẽ miễn tiền thuê đất để trồng Sâm Ngọc Linh tại 03 huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang theo quy định hiện hành (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ).
Đề án sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang thực hiện khoán bảo vệ rừng có nhu cầu, khả năng đầu tư và có đơn xin đăng ký trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, sau khi được các Ban quản lý rừng (phòng hộ, đặc dụng), các Hạt Kiểm lâm (nơi chưa có Ban quản lý rừng) phối hợp với UBND các địa phương rà soát diện tích rừng thực tế; được ưu đãi không thu tiền thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh và được ưu đãi hỗ trợ theo Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam (nếu đủ điều kiện).
Đối với vùng quy hoạch trồng Sâm Ngọc Linh thuộc diện tích rừng đặc dụng, cụ thể: đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt không được tác động đến phân khu này; đối với Phân khu phục hồi sinh thái và Phân khu dịch vụ - hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự án thí điểm trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tại các phân khu này báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, có ý kiến đồng ý để phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.
Được biết hiện nay, nhân dân trong vùng và Trạm dược liệu Trà Linh đã trồng thành công Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tại khu vực 7 thôn thuộc 3 xã là Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang (huyện Nam Trà My) có độ cao từ 1.500m trở lên, cây Sâm sinh trưởng, phát triển tốt, có thể nhân rộng trên thực tế trong vùng, riêng 3 thôn tại xã Trà Linh đã có một số diện tích trồng Sâm cho thu hoạch với chất lượng Sâm tương đối tốt.
Ngoài ra, tại các xã Ch’om và Gari (huyện Tây Giang) cũng đã di thực cây Sâm Ngọc Linh về trồng tại các địa phương này từ năm 2004, đến nay cây đã sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên trong thời gian đến có thể mở rộng vùng quy hoạch Sâm Ngọc Linh tại khu vực này. (Quangnam.gov.vn 29/6) đầu trang(
Theo tố cáo của anh Phạm Huy Hoàn, trú tại TP.Hà Giang, năm 2012 anh Hoàn có quen biết với Bàn Minh Thắng, Chủ tịch UBND xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên (là con trai của ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang). Anh Hoàn được Bàn Minh Thắng cho biết đang sở hữu lô gỗ hơn 1,888m3 gồm các loại gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8, được khai thác tận thu tại mỏ sắt Sàng Thần, huyện Bắc Mê.
Tin tưởng Thắng, anh Hoàn đã ký hợp đồng mua bán lô gỗ trên với giá 3,6 tỷ đồng và tạm ứng trước cho Thắng 1,6 tỷ để được nhận hàng trong vòng 45 ngày. Thế nhưng hết thời hạn giao hàng, Bàn Minh Thắng không hề mang hàng đến giao cho anh Hoàn. Sau nhiều lần thúc giục nhưng không nhận được gỗ, anh Hoàn đã đòi lại tiền. Ngày 18/3/2013, Bàn Minh Thắng mới trả lại cho anh Hoàn 500 triệu đồng.
Sau khi không nhận được hàng, anh Phạm Huy Hoàn mới tìm hiểu rõ về số hàng mà Bàn Minh Thắng bán cho anh và được biết, 1.888,542m3 gỗ mà Thắng ký hợp đồng bán cho anh có nguồn gốc của UBND huyện Bắc Mê, được bán thanh lý theo hình thức đấu giá tài sản vào tháng 3/2013, với giá 1,65 tỷ đồng. Tổ chức mua tài sản đấu giá là Công ty CP Thương mại tổng họp Bắc Quang.
Bất bình trước hành vi lừa đảo của Bàn Minh Thắng, anh Phạm Huy Hoàn đã tố cáo tới cơ quan điều tra (CQĐT) để xử lý trước pháp luật. Trong quá trình thụ lý vụ việc, CQĐT Công an tỉnh Hà Giang đã thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến việc. Bàn Minh Thắng tự nhận lô gỗ của UBND huyện Bắc Mê là của mình và ký hợp đồng bán cho anh Hoàn với giá 3,6 tỷ đồng. CQĐT cũng yêu cầu Thắng phải khắc phục hậu quả nhưng Thắng chỉ mới nộp cho CQĐT 100 triệu đồng để trả lại cho anh Hoàn. Số tiền 1 tỷ đồng còn lại đến nay Thắng không trả.
Điều ngạc nhiên là, hành vi của Bàn Minh Thắng có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” rất rõ ràng nhưng ngày 17/10/2014, CQĐT Công an tinh Hà Giang lại ra thông báo cho anh Hoàn biết việc không khới tố đối với Bàn Minh Thắng vì: “Số tiền mà anh Hoàn tạm ứng cho Thắng đã được Thắng sử dụng làm chi phí đi lại, liên hệ mua gỗ tại Bắc Mê để bán cho Hoàn nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm”. Nhưng cũng chính trong thông báo này, CQĐT tiếp tục khẳng định việc Thắng có hành vi mạo nhận lô gỗ là của mình để lừa bán cho anh Hoàn.
Không chỉ có hành vi mạo nhận tài sản nhà nước là của mình để bán cho anh Hoàn, sau khi bị anh Hoàn đòi tiền nhưng không trả được, Bàn Minh Thắng còn mang Thẻ Đảng viên của mình ra để cầm cố cho anh Hoàn. Ngày 20/3/2013, Bàn Minh Thắng đã tự tay viết “giấy đảm bảo” vói nội dung còn nợ anh Hoàn số tiền 1,1 tỷ đồng và hẹn đến 30/4/2013 sẽ hoàn trả; sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không hoàn trả và để lại Thẻ Đảng viên mang tên Bàn Minh Thắng.
Trao đổi vói phóng viên về điều này, ông Vi Hữu cầu, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên cho biết, sau khi các cơ quan chức năng làm rõ việc Thắng “bán gỗ” cho anh Hoàn, Bàn Minh Thắng đã bị cho thôi chức Chủ tịch UBND xã Xín Chải và điều chuyển về công tác tại Phòng Nông nghiệp của UBND huyện Vị Xuyên. Đối với việc Thắng “cắm” Thẻ Đảng viên cho anh Hoàn thì Huyện ủy và UBND huyện chưa được báo cáo và không biết. Sau khi có thông tin về việc này, Huyện ủy Vị Xuyên đã yêu cầu Bàn Minh Thắng báo cáo và anh này đã thừa nhận sự việc.
Cũng theo ông Vi Hữu cầu, việc đánh mất Thẻ Đảng viên đã bị xử lý kỷ luật. Đối với việc cầm cố Thẻ Đảng viên thì tính chất còn nghiêm trọng hon. Trường hợp Thắng không lấy lại được Thẻ Đảng viên thì có thể bị xử lý theo hình thức khai trừ đảng. Sau khi sự việc cầm cố Thẻ Đảng viên được làm rõ đến nay cũng gần 1 tháng nhưng theo anh Phạm Huy Hoàn thì Thắng không hề quan tâm, liên hệ để giải quyết sự việc cũng như xin lại Thẻ Đảng viên.
Vụ việc đã kéo dài hơn hai năm vói tính chất nghiêm trọng và đặc biệt là sự coi thường pháp luật, sự biến chất của một Đảng viên đã rất rõ ràng. Vơi những gì mà Ban Minh Thắng đã thực hiện, nếu không xử lý nghiêm khắc theo Điều lệ Đảng và trước pháp luật liệu người dân còn dám tin vào sự công minh, nghiêm khắc của việc thi hành pháp luật tại Hà Giang (?). (Pháp Luật VN 29/6) đầu trang(
Theo kế hoạch, năm 2015 huyện Bắc Mê triển khai trồng mới 7.500 ha rừng lâm nghiệp xã hội nhưng đến thời điểm này, tổng diện tích các hộ gia đình đã đăng ký trồng rừng chỉ mới đạt hơn 50% kế hoạch (gần 4 nghìn ha); diện tích trồng rừng mới được trên 1.125 ha.
Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, huyện Bắc Mê đang tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết tâm thực thiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
Ngay từ đầu năm, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo và tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng; tuyên truyền, vận động người dân đăng ký diện tích và làm vườn ươm để chủ động cây giống...
Tuy nhiên, thực tế nhiều địa phương có thành lập ban chỉ đạo nhưng chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách; chỉ đạo không quyết liệt, sâu sát và không có phương án chủ động về cây giống; công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, nhân dân chưa nắm bắt được cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện nên không mặn mà với việc trồng rừng; nhiều thôn, bản còn đứng ngoài cuộc; các hộ gia đình chưa mạnh dạn phát triển kinh tế từ rừng, nhiều diện tích đất rừng nghèo kiệt, tái sinh chậm chưa được chuyển đổi sang trồng rừng kinh tế... nên thời gian qua, tỷ lệ trồng rừng trên địa bàn huyện đạt thấp, tiến độ trồng rừng chậm.
Trong cuộc họp giao ban mới đây về công tác trồng rừng, huyện Bắc Mê đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong công tác trồng rừng thời gian qua và đề ra giải pháp khắc phục. Chủ tịch UBND huyện Triệu Trung Hiệp chỉ đạo: Các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, các thành viên BCĐ trồng rừng từ huyện đến cơ sở phải thường xuyên bám nắm địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc các hộ gia đình tiếp tục đăng ký và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; theo dõi, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, đồng thời thực hiện trồng rừng cùng các hộ gia đình; huy động nhân dân phát dọn thực bì, chuẩn bị đất; các xã liên hệ và chủ động nguồn cây giống để trồng rừng đạt chỉ tiêu; Ban Quản lý Rừng phòng hộ khẩn trương cung ứng cây giống đảm bảo chất lượng, số lượng nhân dân đăng ký;  Huyện Đoàn phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên tham gia ra quân trồng cây dọc Quốc lộ 34 và các trục đường liên xã; 100% các xã, thị trấn ra quân trồng rừng 2015. Ghi nhận một số xã đã tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng hiệu quả như: Minh Sơn, Lạc Nông, Yên Cường, Đường Âm, Giáp Trung...
Có mặt tại vườm ươm cây Sa Mộc của hộ gia đình anh Bồn Văn Trong, thôn Nà Viền, xã Giáp Trung khi những cây Sa Mộc đang sẵn sàng cho mùa trồng rừng mới, anh Trong cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, ngoài đảm bảo diện tích trồng rừng của gia đình, tôi đã cung cấp cho người dân trên 3 vạn cây giống để trồng, hiện cây trồng đang phát triển tốt; với số lượng ươm 100kg giống, vườn ươm này có thể cung cấp cây giống đủ cho người dân trong vùng. Thu nhập từ vườm ươm và trồng rừng kinh tế đang dần mang lại cuộc sống ổn định cho gia đình tôi”.
Được biết, việc người dân phát triển kinh tế từ trồng rừng những năm qua đã được huyện Bắc Mê quan tâm, khuyến khích, tuy nhiên, số người dân “Mặn mà” với kinh tế rừng chưa nhiều nên việc vận động người dân đăng ký trồng rừng gặp trở ngại. Bên cạnh đó, việc cung ứng cây giống cũng gặp nhiều khó khăn khi khả năng cung ứng cây giống trên địa bàn huyện chỉ đáp ứng được hơn 30% diện tích trồng rừng được giao, chủ yếu tập trung tại: Vườn ươm km 61, vườn ươm cây Sa Mộc, cây Hồi ở Đường Âm, Giáp Trung và nhân dân tự  ươm nhỏ lẻ tại vườn nhà. Để khắc phục tình trạng thiếu cây giống, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo nhân dân chủ động gieo ươm, UBND huyện hợp đồng các đơn vị cung ứng giống tại các địa phương khác để đảm bảo nhu cầu cây giống.
Tham gia vào đợt ra quân trồng rừng của các xã, thị trấn, chứng kiến các thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban chỉ đạo trồng rừng trực tiếp xuống các thôn, bản kiểm tra, đôn đốc công tác trồng rừng, thực hiện giao ban hàng tuần báo cáo tiến độ trồng rừng để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, sự tham gia hưởng ứng của người dân và theo dõi diện tích trồng rừng đang tăng lên hàng  tuần... mới thấy quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015. (Báo Hà Giang 30/6) đầu trang(
Dù chưa dẫn đến những xung đột gay gắt nhưng hiện tượng chồng lấn quyền sử dụng đất rừng đặc dụng (RĐD) được xem là một thách thức lớn đang cản trở việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH).
Nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chỉ ra rằng, hiện tượng chồng lấn quyền sử dụng đất - tức cùng một khu đất nhưng có đến hai chủ thể quản lý - không phải là cá biệt, mà xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều vùng trên toàn quốc. Tình trạng chồng lấn xảy ra phổ biến hơn ở các khu RĐD thuộc các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ với 61,7%, và giảm dần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (30%) và Nam Bộ (8%).
Quy mô chồng lấn có nhiều khác biệt giữa các khu RĐD, từ quy mô nhỏ liên quan đến 2 - 3 hộ gia đình với diện tích tranh chấp 1,5 - 2 ha (như VQG Bạch Mã, Thừa Thiên Huế), đến quy mô lớn liên quan đến 1.045 hộ gia đình trên diện tích gần 10.000 ha (như Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Hòa Bình). Bên cạnh đó, số liệu về quy mô, diện tích chồng lấn vẫn mang nhiều tính ước đoán vì chưa có hoạt động điều tra, khảo sát trên thực địa tại các địa phương.
Tuy nhiên, đáng chú ý là 91,5% các khu RĐD có tình trạng chồng lấn hiện vẫn chưa có phương án hoặc kế hoạch giải quyết cụ thể, chỉ có một số ít các khu (các vườn quốc gia Cúc Phương, Cát Tiên, Bái Tử Long và Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh) đã và đang nỗ lực giải quyết, nhưng kết quả vẫn còn rất nhiều hạn chế hoặc không thể giải quyết triệt để.
Dù chưa dẫn đến những xung đột gay gắt như các trường hợp tranh chấp đất rừng khác nhưng hiện tượng chồng lấn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và thậm chí là rất khó giải quyết trong điều kiện hiện tại. Sự không rõ ràng về quyền sử dụng đã ảnh hưởng trực tiếp tới mối quan hệ, lòng tin giữa BQL các khu RĐD và người dân địa phương; từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của các mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH; cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương do hạn chế các quyền và cơ hội tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ tài nguyên rừng và đất rừng.
Từ đầu những năm 2000, thẩm quyền và trách nhiệm quy hoạch, phê duyệt thành lập, điều chỉnh và chuyển mục đích sử dụng đất các khu RĐD được giao cho UBND các tỉnh. Kết quả của quá trình phân cấp và trao quyền này là rất nhiều khu RĐD đã được thành lập và nâng cấp trong giai đoạn 2001-2005 thông qua các chương trình, dự án do nhà nước cấp vốn và địa phương thực hiện.
Các cơ quan tham gia thực hiện, nhất là tư vấn quy hoạch, đã phải chịu áp lực “bắt buộc” phải thành lập được các khu RĐD cho tỉnh nên khi rà soát, quy hoạch,vấn đề chồng lấn với đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình đã bị bỏ qua hoặc diễn giải “giảm nhẹ” trong nội dung báo cáo luận chứng kinh tế kỹ thuật, để thuận lợi hơn khi thẩm định. Điều này đã để lại hậu quả là có tới 14 VQG trên tổng số 24 VQG thuộc tỉnh hiện nay đang phải đối mặt với hiện tượng chồng lấn.
Ở nhiều trường hợp khác, khi chính quyền địa phương nêu thắc mắc về giải quyết chồng lấn và đền bù cho dân, nhóm tư vấn hoặc cơ quan thẩm định thường cố thuyết phục bằng viễn cảnh nhà nước sẽ có dự án đầu tư hỗ trợ cộng đồng cải thiện sinh kế khi thành lập các khu RĐD. Trên thực tế mong muốn này hầu như chưa được đáp ứng tại đa số khu RĐD, và dẫn tới hệ lụy là tình trạng mất niềm tin và bất hợp tác về QLBVR giữa Nhà nước với cộng đồng địa phương.
Bên cạnh các mâu thuẫn, hệ lụy trực tiếp, tình trạng chồng lấn còn dẫn tới những khó khăn,thậm chí là các mâu thuẫn khi các chính sách, sáng kiến mới được áp dụng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) bắt đầu được áp dụng toàn quốc từ năm 2011. Theo nguyên tắc của chính sách này, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng sẽ được “…chi trả cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã cung ứng”. Tuy nhiên, đối với các diện tích bị chồng lấn, sẽ rất khó để có thể xác định được rõ ràng ai sẽ là người thụ hưởng các chi trả này, cũng như khả năng thiết lập một cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên.
Tương tự như chính sách chi trả DVMTR, sáng kiếm giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), hiện đang được áp dụng thí điểm tại một số tỉnh tại Việt Nam từ năm 2009, cũng được xây dựng dựa trên cơ chế chi trả cho các hàng hóa “carbon” được sản xuất thông qua hoạt động quản lý, bảo vệ và tăng khả năng hấp thụ carbon rừng.
Tuy nhiên, khác với chính sách chi trả DVMTR, REDD+ mở rộng hơn, mang tầm quốc tế với những quy định nghiêm ngặt và đòi hỏi rõ ràng về quyền sử dụng đối hàng hóa carbon. Chính vì vậy, nếu vấn đề về chồng lấn không được giải quyết, sẽ là bất khả thi khi xác định chủ sở hữu hàng hóa carbon, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận thị trường và hưởng lợi từ carbon rừng của người dân địa phương trong tương lai. (Đại Đoàn Kết 30/6) đầu trang(
Với xuất phát điểm từ một HTX đầu tư vào huyện Ba Chẽ chủ yếu là trồng keo lấy gỗ, nhận thấy mảnh đất này giàu tiềm năng cho phát triển các loại dược liệu quý, đến nay HTX Toàn Dân (xã Thanh Lâm, Ba Chẽ) đã phát triển thêm vùng trồng cây ba kích tím. Qua đó, mở hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Ông Lê Công Tiềm, Chủ nhiệm HTX Toàn Dân đưa chúng tôi tới thăm diện tích trồng ba kích trong khu vực đất rừng sản xuất của đơn vị. Hướng tầm mắt chúng tôi về những luống ba kích đang vươn lên xanh rì quanh các sườn đồi, ông Tiềm tự hào: Đó là những “đứa con tinh thần” của tôi đấy. HTX có phát triển thành công hay không đều trông chờ cả vào diện tích trồng ba kích này… '
ng kể, trước đây doanh nghiệp của ông thu mua gỗ nguyên liệu, đến huyện Ba Chẽ làm ăn, thấy ở đây đất đai bao la, trù phú, ông đã rủ mấy người bạn cùng nhau góp vốn thành lập HTX Toàn Dân trên địa bàn huyện vào năm 2005. Sau khi thành lập, Hợp tác xã được UBND huyện cho thuê trên 1.000ha đất thuộc thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm với chính sách ưu đãi để đầu tư trồng rừng. Ban đầu, HTX chỉ trồng keo tai tượng để lấy gỗ nguyên liệu. Nay HTX đã đầu tư trên 20 tỷ đồng trồng được 700ha rừng, góp phần bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng ở Ba Chẽ lên gần 48%. Bên cạnh đó, HTX Toàn Dân cũng góp phần tạo việc làm thường xuyên cho đồng bào trên địa bàn với thu nhập từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng.
Nhận thấy chu kỳ trồng và khai thác gỗ rừng trồng rất dài, việc quay vòng vốn khó khăn, cộng với yêu cầu bảo vệ rừng nên từ năm 2011, HTX Toàn Dân chuyển đổi mô hình sản xuất. Qua tìm hiểu, nhận thấy cây ba kích của địa phương có hiệu quả kinh tế cao, trong khi trên địa bàn người dân mới chỉ khai thác tự nhiên, nguồn giống cây ngày một cạn kiệt, HTX đã mạnh dạn nghiên cứu, tiên phong đưa cây ba kích vào trồng thâm canh. HTX Toàn Dân đã lập dự án và được UBND tỉnh phê duyệt, có quy mô 100ha với tổng kinh phí trên 107 tỷ đồng. HTX đã liên kết với Viện Công nghệ sinh học Hà Nội sử dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống những mẫu cây ba kích Ba Chẽ trong phòng thí nghiệm. Với cách nhân giống này vừa đảm bảo được năng suất, vừa đảm bảo được chất lượng của củ ba kích vì phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của vùng đất Ba Chẽ.
Củ ba kích tím tự nhiên của Ba Chẽ ngày càng khan hiếm, nhiều người đã phải nhập ba kích của Trung Quốc với chất lượng không tốt về để sản xuất kinh doanh. Do đó, việc trồng, nhân rộng cây ba kích tím để giữ giống, giữ gen loại cây quý này cho địa phương của HTX Toàn Dân là hết sức thiết thực.
Để triển khai mô hình, HTX Toàn Dân đã đầu tư trên 50 tỷ đồng, làm nhiều km đường rừng, xây dựng các công trình trữ nước để tưới cây, quy hoạch các khu ươm cây ba kích tím. Hiện tại, HTX đã trồng được trên 150ha ba kích tím. Cây ba kích tím sau chu kỳ 3-4 năm sẽ cho thu hoạch, với giá 200.000 đồng/kg, dự kiến HTX sẽ có doanh thu nhiều tỷ đồng. Ngoài ra, HTX cũng tiếp tục trồng và nhân rộng nhiều cây dược liệu quý hiếm khác như cây chùm ngây, kim tiền thảo, kim ngân, chuối tiêu hồng...
Đặc biệt, sự chuyển đổi mô hình sản xuất của HTX cũng mang lại hiệu quả xã hội cao khi tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động trên địa bàn. Hiện tại, HTX đang tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động, thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm thời vụ cho trên 200 lao động địa phương. Qua đó, góp phần xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. (Báo Quảng Ninh 30/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Theo UPI (Mỹ) hôm 29-6, một vụ cháy rừng trên diện rộng khoảng 16 km2 vào cuối tuần qua ở trung tâm Washington, Mỹ khiến ít nhất 24 ngôi nhà bị phá hủy, 1000 người phải sơ tán.
Theo giới quan chức phản ứng nhanh, vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 28-6 ở phía đông nam thị trấn Monitor Wash và nhanh chóng cháy lan trên diện rộng hơn 16 km2.Khoảng 24-28 ngôi nhà tọa lạc ở phía tây bắc Wenatchee và vài doanh nghiệp bị thiêu hủy.
Gió mạnh, nhiệt độ lên tới hơn 100 độ và các điều kiện khô hạn chính là nguyên nhân khiến đám cháy lây lan trên diện rộng. Theo bản tin của KOMO-TV, vụ hỏa hoạn khiến 2 lính cứu hỏa bị thương nhẹ và không ai thiệt mạng.
Sáng 29-6, giới quan chức phản ứng khẩn cấp đã ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ sau khi một cửa hàng trái cây có dấu hiện rò rỉ chất hóa học ammoniac vào không khí. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. (Pháp Luật TPHCM 1/7) đầu trang(
Những du khách có mặt tại công viên động vật hoang dã Lion Park ở ngoại ô Johannesburg, Nam Phi hôm 29/6 đã có một phen khiếp vía khi đối mặt với con sư tử hung dữ.
Khi đoàn xe thám hiểm đang đi qua khu vực của những con sư tử, một con ​đã bất ngờ lao tới. May mắn thay, chiếc xe bị con sư tử tấn công đã đóng kín cửa. Những chiếc xe phía sau đã bấm còi lớn để hù dọa chú sư tử.
Trước đó, hồi đầu tháng Sáu, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra tại công viên ​trên khi Katherine Chappell - một biên tập viên kỹ xảo từng tham gia vào loạt phim truyền hình ăn khách “Game of Thrones" - đã bị sư tử cắn chết khi đang tham quan tại đây.
Chappell đã bị chết vì mất máu quá nhiều từ vết thương ở cổ. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì cửa sổ trên xe tham quan đã được hạ xuống, trái với quy tắc chung của công viên hoang dã này. Tại Lion Park, có nhiều biển báo được dựng lên để nhắc nhở khách du lịch không được hạ cửa sổ xe xuống khi đang đi trong khu vực có sư tử. (Vietnam+ 1/7) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang