Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 28 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Tình trạng xâm hại rừng khu vực di tích Hội trường Mùa Xuân, tại khu vực 3 xã bắc Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên diễn biến phức tạp khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, đến nay tình trạng xâm hại rừng nơi đây vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, tiềm ẩn nguy cơ xóa sổ rừng nguyên sinh trong tương lai.
Hiện nhiều cánh rừng nơi đây đã biến thành rẫy sắn, mía. Còn khu rừng nguyên sinh thuộc hệ nhiệt đới núi thấp duy nhất này với diện tích khoảng 100ha nằm tiếp giáp giữa 2 xã Sơn Định và Sơn Long, nhưng với tình trạng phá trũng làm rẫy như hiện nay, nguy cơ khu rừng sẽ bị xóa sổ trong tương lai không xa.
Tuy nhiên vấn đề bảo vệ rừng đang là thách thức đối với cả đơn vị quản lý di tích nằm giữa khu rừng này và  chính quyền địa phương. (ANTV 23/5) đầu trang(
Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu phối hợp với Phòng NN&PTNT vừa tổ chức tuyên truyền lưu động phổ biển kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng cao điểm.
Các lực lượng gồm kiểm lâm, phòng nông nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Quỳnh Lưu đã tuyên truyền cổ động tại trục đường 1A, trung tâm huyện Quỳnh Lưu, khu dân cư với hành trình 40km, nhằm nâng cao ý thức của người dân bằng trực quan về tầm quan trọng của rừng, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người dân trong việc phòng chống cháy rừng để bảo vệ 'lá phổi xanh' của cuộc sống, chống biến đổi khí hậu giảm thiểu thiên tai do nạn chặt phá rừng gây ra.
Ngoài tuyên truyền lưu động, thời điểm này Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu còn phối hợp với các ngành liên quan triển trai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy rừng với phương châm chủ động, sẵn sàng với mọi tình huống xảy ra, phấn đấu không để vụ cháy nào xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (Đài PTTH Nghệ An 28/5) đầu trang(
Ngày 27-5, ông Huỳnh Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, cho biết, toàn tỉnh hiện có 241.423 ha rừng dễ cháy và có nguy cơ cháy cao.
Các địa phương đang có dự báo cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) gồm: Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Nam.
Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã yêu cầu hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương án đã được phê duyệt, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng.
Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an Bình Thuận) và Chi cục Lâm nghiệp đốt trước vật liệu cháy rừng (đốt thực bì) được 595ha; tiến hành làm băng trắng cản lửa trên 1.122ha; cày, phát dọn cản lửa 360ha để bảo vệ 18.513ha có nguy cơ cháy cao tại các lâm phần của 17 đơn vị chủ rừng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, trang bị 33 máy thổi gió, 5 máy cắt thực bì phục vụ công tác chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm…(Sài Gòn Giải Phóng 28/5, Tr7; Nhân Dân 28/5, Tr5) đầu trang(
Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài và gay gắt nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Do đó, bước vào mùa khô cũng là lúc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được huyện Bố Trạch đặc biệt chú trọng.
Bố Trạch là một trong những địa phương có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp lớn của tỉnh. Để chủ động trong công tác PCCCR, ngay từ đầu mùa khô năm 2015, huyện đã củng cố 30 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR các cấp trên địa bàn và 169 tiểu ban, tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR với hơn 2.034 người tham gia.
Xác định tuyên truyền là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, thời gian qua Hạt Kiểm lâm huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng các xã có diện tích đất rừng lớn như: Xuân Trạch, Lâm Trạch, Sơn Trạch, Thượng Trạch, Hưng Trạch, Phú Định, Tây Trạch, Thanh Trạch, Vạn Trạch và Cự Nẫm...
Cùng với đó, việc xây dựng, tu sửa các công trình phục vụ PCCCR được quan tâm đầu tư. Hiện toàn huyện có 8 chòi canh lửa, hơn 50km đường băng cản lửa và trên 70 bảng quy ước bảo vệ rừng, biển niêm yết cấm lửa được bố trí tại các vùng có rừng thông trồng tập trung, gần khu dân cư.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra, năm 2015 huyện Bố Trạch tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ rừng trong PCCCR; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy rừng như xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh lửa...; tổ chức tuyên tuyền vận động dân cư sống trong rừng và gần rừng, ven rừng thực hiện tốt công tác PCCCR, thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy và các tổ, đội PCCCR; kiểm tra đôn đốc thực hiện tốt các quy định về PCCCR trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, thông tin nhanh và tổ chức cứu chữa kịp thời khi có sự cố.
Đặc biệt, trong tình huống xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tại chỗ để chữa cháy, kịp thời báo UBND xã nơi có rừng đồng thời báo với Ban chỉ huy PCCCR huyện thông qua Hạt Kiểm lâm huyện biết để chỉ đạo, điều hành các lực lượng phối hợp. Trường hợp cháy lớn cần phải huy động lực lượng, phương tiện ở địa phương khác tham gia chữa cháy.
Bên cạnh đó, huyện chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong PCCCR; đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng nhằm tạo thêm công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo, từ đó người dân có trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR tốt hơn.
Các chủ rừng bố trí lực lượng thường xuyên canh gác 24/24 giờ trong ngày vào mùa nắng nóng để cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu cháy rừng xảy ra. Thực hiện tốt chế độ khen thưởng đối với các tập thể, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chữa cháy rừng. Tổ chức điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng theo thẩm quyền. (Báo Quảng Bình 28/5) đầu trang(
Từ đầu tháng 5 đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực rừng trong toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy cao. Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, theo phương châm "phòng cháy là chính, chủ động ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng, ngành Kiểm lâm tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp ttích cực.
Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và đối phó với tình hình cháy rừng có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xác định rõ các vùng rừng trọng điểm cần đặc biệt quan tâm, đó là các khu rừng trồng thông nhựa lớn, rừng giẻ tái sinh và rừng khoanh nuôi trên núi đá thuộc các vùng đệm.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các huyện bố trí lực lượng canh phòng chốt chặn 24/24 tại các chốt, trạm kiểm lâm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa, chất nổ, chất dễ cháy ở ven rừng, trong rừng.
Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh còn thường xuyên kiểm tra phương án phòng chống cháy rừng, dụng cụ, lực lượng cơ động và tập huấn phổ biến rộng rãi kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ rừng cho người tại các xã có rừng, từ đó ý thức của người dân đã được nâng cao.
Đã có nhiều chủ rừng ở TP Tam Điệp, huyện Nho Quan thực hiện phương châm “3 trọng điểm” gồm: ngày trọng điểm, giờ trọng điểm và khu vực trọng điểm trong phòng chống cháy rừng, đầu tư hàng chục triệu đồng để xử lý thực bì, bổ sung thiết bị chữa cháy tại chỗ như dao phát, đèn pin, tu sửa, thiết lập hàng chục km đường băng xanh cản lửa, cũng như duy trì tuần tra gác lửa rừng trong mùa nắng nóng.
Hiện nay dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang ở cấp 3, khả năng sẽ nâng lên cấp 4, đây là cấp nguy hiểm. Vì vậy với việc thực hiện các giải pháp trọng tâm để bảo vệ, phòng chống cháy rừng thì người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc đốt nương làm rẫy, tránh để xảy ra cháy rừng, qua đó bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có và diện tích rừng trồng của nhân dân. (Đài PTTH Ninh Bình 27/5) đầu trang(
Giám đốc Ban quán lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Ngọc Xuân cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn 14 ngàn ha rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, trải dài hơn 30 km thuộc huyện Đắk R' Lấp và thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).
Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng tới từng gia đình, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư đối với rừng, giảm sức ép phá rừng lên khu rừng phòng hộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn về công tác bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, Ban quản lý xây dựng phương án phòng chống cháy rừng hiệu quả cho từng đối tượng và từng khu vực cụ thể, nhất là công tác tuần tra canh gác phát hiện cháy rừng để kịp thời xử lý.
Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên còn thường xuyên tổ chức cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tập huấn những kỹ năng về bảo vệ rừng; phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đắk R’ Lấp và thị xã Gia Nghĩa, chính quyền các xã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên toàn địa bàn, nhất là các vùng trọng điểm thường xảy ra phá rừng; kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những người vi phạm và những đối tượng tiếp tay cho hành vi phá rừng.
Hiện nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thực hiện giao khoán hơn 14 ngàn ha rừng cho 357 hộ dân nhất là các hộ người dân tộc thiểu số tại địa phưong thuộc 4 xã của huyện Đắk R’ Lấp, với tổng kinh phí bảo vệ rừng gần 5 tỷ đồng/năm.
Nhờ đó, rừng được bảo vệ tốt không ngừng tăng trưởng về chất lượng, tình trạng phá rừng làm nương rẫy gần như chấm dứt và ý thức bảo vệ rừng được nâng cao.
Ngoài ra, việc khoán quán lý bảo vệ rừng đối với các hộ dân sống gần rừng phòng hộ đầu nguồn, nhất là các hộ dân là người đồng bào dân tộc tại chỗ đã mang lại nhiều kết quả khả quan; từng bước xã hội hóa nghề rừng, góp phần duy trì, bào tồn diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đồng Nai, vành đai bảo vệ cùa Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Tin Tức 25/5) đầu trang(
Chiều 26-5, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục xử lý đối với 10 xe chở gỗ quá tải trọng từ Lào về Việt Nam.
Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trong khi tuần tra trên tuyến quốc lộ 7, khi đến địa phận xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn), Thanh tra Giao thông phát hiện một đoàn xe chở gỗ gồm 10 xe đang chạy từ hướng huyện Anh Sơn về Đô Lương. Mặc dù các lái xe không chịu hợp tác, nhưng nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng nên đoàn xe đã được đưa về huyện Đô Lương để kiểm tra.
Qua kiểm tra bằng cân điện tử lưu động, phát hiện đoàn xe này chở vượt từ 20% - 50% ạải trọng cho phép. Vào thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ đang chuyên chở. (Sài Gòn Giải Phóng 27/5) đầu trang(
Khoảng 9 giờ ngày 27/5, người dân phát hiện một vụ cháy rừng tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là rừng thông 10 năm tuổi thuộc địa bàn các xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) và Triệu Lộc (Hậu Lộc).
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã kịp thời báo cho chính quyền địa phương và ngành chức năng, đồng thời hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên do đặc thù của cây thông có rất nhiều nhựa, rừng có nhiều lá kim khô nên người dân đã không thể dập tắt đám cháy. Lửa lan rất nhanh khiến hàng nghìn ha rừng bị thiêu rụi. Đến khoảng 11 giờ ngày 27/5, lửa đã lan sang rừng thông thuộc khu vực xã Hoằng Trung, Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa).
Do địa bàn đi lại khó khăn, diện tích rừng cháy thuộc khu đồi trên cao nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Mặc dù lực lượng chức năng bao gồm công an, kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ cùng hàng trăm người dân tích cực cứu hỏa nhưng không thể khống chế được ngọn lửa. Đến 12 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng vẫn chưa được khống chế.
Ước tính, trong khoảng 4 giờ, vụ cháy đã thiêu rụi gần 10 ha rừng thông. Sau gần 10 tiếng đồng hồ, vụ cháy đã được dập tắt. Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền 2 huyện để thống kê diện tích và thiệt hại do vụ cháy rừng gây ra.  (Lao Động + VOV 28/5; Tin Tức + Công Lý 27/5) đầu trang(
Sau các bài viết trên báo chí về việc đốn hạ rầm rộ rừng dưới danh nghĩa ‘tận thu’ ở khu vực lưu vực suối thuộc hồ chứa nước Nước Trong, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp với các sở, ban, ngành chỉ đạo rốt ráo xử lý vấn đề này.
Ông Phạm Trường Thọ, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giám đốc sở NN-PTNT tỉnh lập đoàn thanh tra để kiểm tra lại việc đốn chặt rừng nằm trong quy hoạch giao đất cho dân không đúng thủ tục, thẩm quyền.
Sau khi thanh tra, phải có kết luận rõ ràng về trách nhiệm của từng cơ quan như Ban quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (BQL), kiểm lâm, UBND huyện Tây Trà, UBND xã Trà Thọ như thế nào.
Đồng thời, phải đưa ra phương án xử lý hậu quả như thế nào đối với số gỗ đã bị đốn hạ. Thời gian thanh tra phải hoàn thành trong tháng 6.2016.
Trong quá trình đó, nếu vấn đề nào vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự thì cần báo cáo và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Ông giám đốc sở NN-PTNT, chậm nhất đến ngày 2.6.2015, cũng phải chủ trì một cuộc họp mời các thành phần liên quan để rà soát lại toàn bộ diện tích đất vườn rừng có cây tự nhiên đã giao cho dân tái định cư. Với những diện tích này sẽ không cho dân khai thác mà phải xử lý theo phương án đưa trở lại quy hoạch đất lâm nghiệp hoặc giao cho hộ dân bảo vệ chăm sóc.
Đối với những diện tích không có cây gỗ thì khẩn trương giao cho dân kịp sản xuất.
Đối với UBND huyện Tây Trà, ngoài các nhiệm vụ được giao, cần xem xét kiểm điểm bước đầu đối với phó chủ tịch UBND xã Trà Thọ, là người đã ký cho phép 2 hộ dân tự ý khai thác và bán gỗ rừng.
Trở lại vụ việc mà Một Thế Giới đã phản ánh, vào cuối tháng 4.2015, tại khu Sờ Lác và suối Y (thuộc lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 97, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi), người dân phát hiện một lượng lớn người và máy móc vào khai thác rầm rộ cây rừng ở đây.
Chỉ tính riêng khu vực 3,1 ha bên suối Y của hai hộ ông Đinh Văn Đơ và Đinh Văn Chung đã có 122 khối gỗ cây rừng bị đốn hạ.
Điều đáng nói, ông Chung và ông Đơ mới chỉ được BQL tạm giao đất trên miệng chứ chưa hề có sổ đỏ mà tự ý cho đốn hạ và bán là trái pháp luật.
Đồng thời, việc ông Hồ Thanh Truyền, phó chủ tịch UBND xã Trà Thọ ký giấy xác nhận cho 2 hộ này được phép bán gỗ là không đúng thẩm quyền và có dấu hiệu đáng nghi ngờ.
Theo lãnh đạo sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi thì việc tận thu gỗ vườn rừng để bán với diện tích lớn và có nhiều cây thuộc cây rừng thì việc cấp phép phải là UBND cấp tỉnh.
Dù sai phạm là vậy, nhưng trong những ngày nghỉ lễ 30.4, các đối tượng lên khai thác rầm rộ. Lãnh đạo UBND huyện Tây Trà còn thông tin rằng khi lực lượng của huyện biết vụ việc và lên kiểm tra thì các đối tượng khai thác gỗ đã có biểu hiện chống người thi hành công vụ.
Mặc dù vụ việc phức tạp với lượng gỗ lớn như vậy, chính Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cũng thừa nhận là ‘choáng’ khi tận mục nhưng cấp huyện Tây Trà nói họ không được báo cáo về việc này.
Còn hạt kiểm lâm và kiểm lâm địa bàn, khi huyện gọi hỏi thì họ nói gỗ hợp pháp nên để yên cho khai thác.
Chỉ đến khi PC46 công an tỉnh Quảng Ngãi lên bắt tại trận và thu hồi số gỗ này về để điều tra thì cấp huyện, cấp tỉnh mới biết vụ việc.
Trước việc này, đại diện công an tỉnh Quảng Ngãi đặt nghi vấn: “Trách nhiệm của kiểm lâm là bảo vệ và quản lý rừng mà tại sao khi người ta vận chuyển gỗ không đủ thủ tục mà các anh không chặn lại?”.
Sau đó, công an huyện Tây Trà được triển khai kiểm tra tạm trú tạm vắng và trục xuất các đối tượng lên khai thác thì lộn xộn ở khu rừng này mới lắng xuống.
Vụ việc đốn hạ rừng Sờ Lác là điển hình cho việc loay hoay trong quy hoạch và xây dựng phương án tái định canh trên đất ngoài lâm nghiệp ở Quảng Ngãi.
Việc Ban quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong để cho dân ‘tận thu’ trên diện tích 107ha đất tái định cư ngoài lâm nghiệp mà cho ra khối lượng hơn 900 m3 gỗ là quá lớn.
Tuy nhiên, trả lời việc này, ông Nguyễn Ngọc Quang, phó giám đốc BQL vẫn cho rằng đó là gỗ tạp, chỉ lác đác vài cây chò.
Nghe giải trình này, ông Trần Ngọc Thương, phó giám đốc sở NN-PTNNT tỉnh Quảng Ngãi phải thốt lên: “900 m3 gỗ mà các anh nói rải rác là tôi giật mình rồi”.
Ông Thương nói rằng những khu vực rừng đầu suối chính là khu vực rừng phòng hộ cho hồ Nước Trong, vậy mà huyện quy hoạch đất tái định canh định cư ngay suối khiến cây cối bị phá hết thì mất chức năng giữ nước của suối.
Còn ông Phạm Trường Thọ chỉ ra rằng: “Đất tái định canh giao cho dân gồm đất trồng lúa và đất trồng rừng. Đã là đất trồng rừng thì không có phải trồng cây, còn có rồi thì bảo vệ và trồng thêm, cớ sao lại chặt trắng như vậy rồi trồng lại thì liệu có bằng rừng cũ không?”.
Về việc này, về phía kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho rằng do có lỗi trong quy hoạch đất lâm nghiệp không tính đến hết diện tích đất ngoài rừng có mật độ cây nhiều như vậy. Thứ hai là do năng lực và nhận thức của một số cán bộ trong việc bảo vệ rừng còn yếu trong khi việc trồng rừng khó.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm cấm việc đốn hạ cây rừng ở các khu vực trên, trừ những khu tái định canh chỉ có cây bụi, lồ ô... Đồng thời, các ban ngành cần rà soát lại toàn bộ đất ngoài rừng đã quy hoạch giao cho dân để khoanh vùng hoặc giao khoán bảo vệ và trồng thêm, tuyệt đối không làm theo kiểu đốn trắng như đã xảy ra ở khu Sờ Lác và suối Y. (Một Thế Giới + Dân Việt 27/5) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân phản ánh: Tình trạng phá đốt, xâm lấn đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ tái phép vẫn diễn ra phức tạp ở huyện Vân Canh (Bình Định). (Nhân Dân 27/5) đầu trang(
Khu rừng khộp núi Chư Jú, thuộc xã Ia Rbol, TX Ayun Pa nhìn từ xa xanh mát mắt. Thế nhưng, khi lại gần, người ta mới ngã ngửa và nhận ra: Còn đâu nữa rừng vàng!
Phải rất vất vả sau một chặng đường dài, chúng tôi mới đặt chân được đến cửa rừng trên núi Chư Jú. Hai bên đường đi, hàng loạt cây cối bị chặt phá ngổn ngang. Thi thoảng, chúng tôi lại bắt gặp những cây gỗ lớn bị cưa nhưng rỗng ruột mà lâm tặc vứt lại. Gặp một gia đình người dân tộc Jarai thuộc xã Ia Rbol đang nghỉ ngơi ven đường, chúng tôi bắt chuyện: “Rừng bị chặt nhiều thế? Sao không ai sợ bị bắt à?”. Thì đươc trả lời: “họ chở cả công nông đi miết mà có ai bắt đâu. Nhiều lần người dân ở đây còn bị nhóm lâm tặc dọa đốt nhà, dọa chém. Vậy nên không ai dám gây hấn với lâm tặc cả”, một người đàn ông đứng tuổi cho biết.
Chúng tôi tiếp tục băng rừng, thỉnh thoảng lại gặp một cây vừa mới bị cưa, cành lá ngổn ngang. Có những cây lâm tặc mới cưa, xẻ xong chưa kịp gom lại vẫn để ở ven đường chờ xe ngang qua bốc đi. Đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp ba chiếc công nông đã được độ lại (chuyên để chở gỗ đường rừng) đang lặc lè chở gỗ, chốc chốc lại dừng để gom gỗ ở ven đường.
Khi chúng tôi vờ dừng lại để xin nước uống, những thanh niên bặm trợn hộ tống những chiếc xe công nông như dò xét, tay luôn thủ rựa. Tôi vừa uống nước, vừa cười: “Thế không sợ kiểm lâm, công an à?”. Người lái xe chở gỗ nhìn chúng tôi, nhoẻn miệng cười: “Sợ gì! Có ai bắt đâu mà sợ?”. “Gỗ ni mang về làm chi anh?”.
Một thanh niên ngồi trên xe công nông nói vọng xuống: “Cây thẳng thì làm nhà, cây cong thì làm trụ tiêu”. “Rứa xe ni mấy khối gỗ đây?, tôi hỏi. “À, tầm khoảng 3-4 m3 thôi”, lái xe trả lời. Một người trên xe cầm chiếc rựa liếc nhìn chiếc xe của tôi rồi hỏi: “Mấy anh vô đây làm gì mà đi xe này?”. “Bọn tôi đi vào xem rẫy điều của bà con trong rừng. Đợt ni muốn đặt mua tại chỗ”, một đồng nghiệp tôi trả lời.
Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, trên đỉnh núi Chư Jú, xã Ia Rbol, lâu nay “vàng tặc” vẫn lộng hành đào xới, cày nát cả khu rừng. Lần theo những con đường mòn người dân chỉ dẫn, chúng tôi hướng vào bãi vàng. Trong số những người dân chúng tôi gặp, đa số đều khuyên chúng tôi đừng nên lại gần.
Vượt qua những con đường mòn chằng chịt, giấu xe ở một góc rừng, chúng tôi men theo con đường mòn tiếp tục leo núi gần 4 km để tiếp cận. Đến đỉnh núi, những con chó canh bãi vàng đột nhiên sủa lớn khiến nhiều phu vàng đang ngủ bật dậy, nhìn chúng tôi dò xét. Một thanh niên cởi trần mình xăm nhiều hình kì quái hất hàm hỏi: “Đi đâu đấy mấy cha nội?”.
Đồng nghiệp của tôi nhanh nhảu quệt mồ hôi: “Cưa gỗ mà hết nước, đánh liều lên xin mấy anh vài ngụm”. Mặc dù thấy nhóm chúng tôi rất đáng nghi, nhưng người thanh niên này chẳng nói gì thêm và chỉ chỗ nước cho chúng tôi uống, sau khi ngoảnh mặt vào trong lán giữa “công trường”.
Lúc này, chúng tôi đã kịp ghi lại những hình ảnh bãi vàng ở đỉnh núi này. Cạnh chiếc lán bằng bạt mà chúng tôi vào xin nước, “vàng tặc” đào một chiếc hầm như một cái giếng sâu chừng 15m. Máy móc, đường ống nước nằm ngổn ngang dưới đất. Quan sát xa hơn ở sườn núi là 7- 8 lán trại. Theo đó là hàng chục đường hầm, đường hào, hố sâu bị đào xới khiến cả vùng trở nên hoang tàn.
Một người đàn ông cho biết, các ông chủ của bãi đa số là người ở huyện K’bang, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Qua quan sát các lán trại, cả khu đồi này có khoảng hơn 30 - 40 người đào vàng. H.- một “vàng tặc” cho biết: “Ở bãi này đa số đều là anh em người Tày ở huyện K’bang đi qua huyện Ea H’leo để lên đây làm vàng cho ông chủ người cùng huyện. Ông ấy rủ lên làm vàng trả công mỗi người 130 nghìn/ngày, nếu trúng vàng thì sẽ được nhiều hơn. Bãi làm từ lâu lắm rồi, mình thì lên đây cũng được khoảng một tháng”.
Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó phòng Tài nguyên - Môi trường TX Ayun Pa cho biết: “Khu vực khai thác vàng nói trên nằm ở tiểu khu 1288 thuộc lâm phần của xã Ia Rbol. Thời gian qua, Phòng đã phối hợp với Công an thị xã tổ chức nhiều đợt truy quét, gần nhất là ngày 20/1/2015 đã phát hiện 9 hầm cũ, 10 hầm mới, 5 lán trại bằng gỗ, một cối xay, một máy thổi khí oxy, máy nổ nhỏ và 100m ống nước. Chúng tôi đã tiến hành tháo gỡ và tiêu hủy theo quy định”.
Trong khi đó, Thượng tá Vũ Gia Long, Phó Trưởng Công an TX Ayun Pa nói: “Đây là địa bàn giáp ranh với huyện Ea H’leo, Đắk Lắk nên đường đi rất khó khăn. Mỗi lần truy quét, chúng tôi phải cử trinh sát theo dõi tình hình trước đó 1 - 2 ngày. Sau đó, huy động lực lượng lên rừng 2 - 3 ngày để truy quét nhưng lên đến nơi thì các đối tượng khai thác vàng đều đã bỏ trốn, chỉ để lại các phương tiện. Công an thị xã cũng đã đề xuất với Thị đội dùng thuốc nổ đánh sập các hầm đào vàng nhưng vẫn chưa triển khai được vì Thị đội phải xin ý kiến của Quân khu. Và vì không xác định được các đối tượng đào vàng nên không thể cung cấp thông tin chính xác cho Công an huyện Ea H’leo phối hợp xử lý”. (Giao Thông 27/5) đầu trang(
Hiện, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có gần 240 cơ sở nuôi cá sấu với tổng đàn hơn 109 ngàn con, chủ yếu các hộ nuôi loại cá sấu Xiêm và phần lớn tập trung nuôi ở khu vực gần sông, hồ... Đằng sau sự phát triển “nóng” nuôi loại cá hung dữ này với mục đích làm thương phẩm, còn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại.
Dưới cái nắng cháy da của mùa khô ở vùng Đông Nam Bộ, chúng tôi đến huyện Định Quán, nơi được xem là “thủ phủ” nuôi cá sấu của Đồng Nai. Tổng diện tích chuồng, trại của các hộ nuôi cá sấu tại đây lên tới hơn 32 nghìn ha, tập trung nhiều ở khu vực ven sông, hồ thuộc các xã Phú Ngọc, La Ngà, gần hồ Trị An.
Thấy chúng tôi, bà Lưu Thị Hương, vui vẻ mời chào: “Tôi đang nuôi gần ba nghìn con cá sấu, nhờ nuôi bằng hình thức gối đầu nên tháng nào tôi cũng có cá sấu bán. Hàng này đang “chạy” lắm chú ơi, chú lấy số lượng bao nhiêu?”
Nuôi cá sấu đang là nghề mang lại lợi nhuận cao, trở thành phong trào thu hút nông dân tại huyện Định Quán trong hai năm trở lại đây. Chủ trang trại này không ngần ngại bỏ ra mỗi năm gần hai tỷ đồng để đầu tư mua con giống, thức ăn.
Ông Huỳnh Văn Tư, một chủ trại tại huyện Định Quán chia sẻ: “Đất này xưa kia có truyền thống nuôi cá nước ngọt, nhưng gần đây, các loại cá rớt giá thê thảm, bấp bênh quá nên để tránh thua lỗ, mọi người đều đổ xô đi nuôi cá sấu, vì nuôi loại cá này có giá cao và chưa bao giờ thấy thua lỗ”.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện, toàn địa phương có hơn 200 trại cá sấu, với số lượng gần 100 nghìn con, chiếm gần 90% tổng đàn cá sấu được nuôi trên toàn tỉnh. Những người nuôi cá sấu ở đây cho biết: “Toàn bộ khâu mua bán, giá cả đều được thông qua các “đầu nậu” quyết định, còn công ty nào mua, đưa đi đâu thì chẳng ai biết được”.
Biết là vậy, nhưng do lợi nhuận từ việc nuôi cá sấu hiện nay khá lớn, một con từ lúc nuôi đến khi xuất bán có thể lãi hơn một triệu đồng, nên hầu hết nông dân đều bất chấp rủi ro để nuôi ồ ạt.
Ông Đào Quang Trung, một trong những chủ trại cá sấu lớn của huyện Định Quán xua tay khi chúng tôi bày tỏ lo ngại về tính ổn định của đầu ra trong tương lai: “Mấy chú lo xa quá, giờ giá cá sấu đang cao, nhà nào cũng lời, dại gì mà không đầu tư mở rộng mà nuôi. Chú thấy đấy, mấy năm nay cá còn không có mà bán, lo gì chuyện tắc đầu ra. Bây giờ lo chuyện bây giờ, sau này thế nào thì đến lúc đó mới hay, mà chắc chắn sẽ không có chuyện thương lái không mua đâu”.
Nói là vậy, nhưng một con cá sấu con (hiện nay được bán với giá gần 600 nghìn đồng - PV) phải nuôi hai năm, tới khi đạt trọng lượng khoảng 15-20 kg mới có thể xuất bán. Thời gian nuôi kéo dài, chi phí thức ăn cũng khá lớn, nên chỉ cần giá cả biến động theo hướng “cung” vượt “cầu”, chủ trại có nguy cơ thua lỗ nặng.
Dù giá cá sấu thời gian qua tăng liên tục, hiện đã lên đến 200 nghìn đồng/kg, cao hơn 60 nghìn đồng so với cùng thời điểm năm trước, nhưng ngành chức năng vẫn khuyến cáo người dân không nên đầu tư, mở rộng mô hình này.
Ông Nguyễn Văn Chiểu, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Định Quán cho hay: “Trước tình trạng đổ xô đi nuôi cá sấu vì thấy lợi nhuận hiện nay quá cao, chúng tôi đã khuyến cáo bà con hết sức cẩn thận. Bởi, với tình trạng số hộ dân nuôi ngày một nhiều, số lượng cá sấu không ngừng tăng lên, khả năng “cung” vượt “cầu” rất dễ xảy ra. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có công ty nào đứng ra, mà chỉ toàn “đầu nậu” thu mua, khiến đầu ra không bảo đảm”.
Không chỉ vậy, việc nuôi cá sấu khá tự phát tại đây còn đặt ra một mối lo khác. Cá sấu Xiêm là loài động vật hung dữ, nên hậu quả sẽ rất khó lường nếu để “sổng”. Huyện Định Quán nằm sát ven sông La Ngà và hồ Trị An, nhưng không phải trại nào cũng được xây kiên cố. Nỗi lo này càng lớn hơn khi hiện nay, mùa mưa lũ đã chuẩn bị bắt đầu. Thực tế, thời gian gần đây, đã xảy ra hai vụ cá sấu sổng chuồng gần hồ Trị An, gây bất an cho người dân địa phương.
Dẫn chúng tôi đi kiểm tra các trại cá sấu, ông Chiểu cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi đang tăng cường kiểm tra, yêu cầu các hộ nuôi cá sấu đăng ký nuôi đúng quy định. Hơn nữa, để tránh những sự việc đáng tiếc, chúng tôi cũng yêu cầu các chủ trại viết cam kết xây dựng chuồng trại kiên cố, tránh xa những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc gần sông, hồ”. (Nhân Dân 27/5) đầu trang(
27/5, tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hàng trăm người dân cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng đóng trên đảo đã tham gia đợt diễn tập phòng chống cháy rừng, bảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.
Đợt diễn tập do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức.
Tình huống giả định là: phát hiện vụ cháy lớn ở Bãi Ông, có nguy cơ đe dọa đến diện tích rừng đặc dụng trên đảo, chính quyền xã Tân Hiệp báo động và huy động người dân, phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Đám cháy bùng phát dữ dội, người dân và các chiến sĩ phải dập cháy bằng cách phát đường ranh ngăn lửa, sử dụng máy thổi gió khống chế đám cháy, dùng vòi phun nước loại lớn để dập cháy…
Đồng thời với diễn tập chữa cháy là diễn tập sơ, cấp cứu người bị nạn do hỏa hoạn gây ra.
Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm có 1.500 ha rừng đặc dụng, trải dài trên 8 hòn đảo.
Đảo nằm cách đất liền tới 25 km nên việc chủ động phòng chống cháy rừng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo vệ sư đa dạng sinh học của đảo. (Phụ Nữ TPHCM 27/5) đầu trang(
Khi hơi sương còn đọng trên những chiếc lá, các chiến sĩ gác rừng ở U Minh Hạ đã vào rừng tuần tra. Lội qua những lớp thảm thực vật dày ngập ngụa; băng qua đám dây choai chằng chịt nơi chân rừng. Khi mặt trời khuất bóng rừng già, các anh trở về bên ánh đèn dầu hiu hắt, bữa ăn thiếu thốn, muỗi vo ve như sáo thổi. Họ sống với hơi thở của rừng.
Mới 8h sáng, nắng đã chói chang tỏa hơi nóng xuống nơi “sơn cùng thủy tận” U Minh Hạ. Theo chân anh Nguyễn Văn Liêm, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm vườn quốc gia U Minh Hạ cùng một số anh em kiểm lâm đi tuần tra trong ruột rừng. Qua cổng chính dẫn vào Vườn quốc gia U Minh Hạ, những đám rừng khô cằn hiện ra; phía dưới đất những đám cỏ đã chuyển màu khô, trên những thân cây tràm dây dớn quấn quanh đã úa vàng, thảm thực vật dưới rừng khô rong, mực nước các kênh trục đều rút xuống sắp tới mức cạn kiệt.
Trời đang nắng, bỗng một cơn mưa bất chợt ập đến, những hạt mưa chỉ tựa như sương, như khói rải đều trên cây lá U Minh Hạ không làm giảm nhiệt. 20 phút sau, mưa ngừng rơi, mặt trời ló sáng, nắng gay gắt, không một tí gió, hơi nước từ lòng đất bốc lên nghi ngút.
Thời điểm này, rừng quốc gia U Minh Hạ đang báo cháy cấp V – cấp cực kì nguy hiểm. Nếu lơ là mất cảnh giác, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng gây lây lan rất nhanh và khó dập tắt. Để ngăn cản những người lén lút vào rừng săn bắt các loài động vật hoang dã, khai thác thủy sản và đặc biệt là đốt ong rừng lấy mật, công việc canh giữ rừng cực nhọc gấp nhiều lần, đặc biệt ở những khu vực “nhạy cảm” giáp với các tuyến dân cư, vùng đệm của rừng quốc gia. Ngày đêm các chiến sĩ phải thường xuyên luồn sâu trong rừng canh gác.
Luồn qua những bụi cây nơi bìa rừng, người đi trước cầm dao phạt cây bụi, người đi sau cầm thiết bị quan sát, cứ vậy vượt qua những đám dây choại chằng chịt và thảm thực vật mùn rữa dưới chân để tuần tra. Dẫn chúng tôi theo con đường mòn nằm sâu trong ruột rừng, anh Tạ Hoàng Việt - Tổ phó Tổ kiểm lâm cơ động nói rằng, thời điểm dễ cháy nhất là từ 10 giờ sáng tới 16 giờ chiều, chỉ cần ai đó bất cẩn vứt tàn thuốc lá xuống là có thể gây cháy rừng lớn.
Để có thể giữ rừng bình yên 24/24h, anh em trong tổ cơ động phân công nhau luồn rừng vào sáng sớm và canh trực trên chòi canh lửa ngày đêm, để phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố. “Mấy hôm nay, tình hình khá căng thẳng, mỗi ngày đi kiểm tra luồn rừng, anh em cảm nhận thấy độ khô hơn của rừng, ai ai cũng lo lắng. Tuy nhiên, anh em chúng tôi quyết tâm giữ bình yên màu xanh cho rừng trong mùa khô khắc nghiệt này”, anh Việt vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt.
Hơn 6 giờ đồng hồ đi tuần rừng, lội qua những lớp thảm thực vật lá cây, bùn sình dày ngập ngụa và băng qua đám dây choai chằng chịt, chúng tôi dừng lại bên chốt 600 nghỉ ngơi, ai ai cũng mồ hôi đầm đìa trên áo. Anh Nguyễn Văn Liêm nở nụ cười tươi rói: “Nửa ngày bình yên nữa lại đến, còn đêm nay nữa là trọn một ngày rừng yên bình”.
Trong câu nói của anh, nhìn nụ cười, ánh mắt của anh, chúng tôi nhận ra một điều giản dị, dẫu gian khó nhưng chỉ cần rừng bình yên là những con người canh giữ rừng như anh cảm thấy hạnh phúc.
Chốt 600 nằm  lọt thỏm ở giữa rừng nên không có điện, không có nước ngọt, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. Xung quanh đất, nước nhiễm phèn nặng, anh em tranh thủ trồng thêm nắm rau để cải thiện bữa ăn cũng không trồng nổi. Bữa cơm của các anh chỉ có cơm không, nhiều lúc khó nuốt các anh đun nước sôi để chan cơm. Nếu có đợt được viện trợ từ gia đình, từ các nhà hảo tâm thì có được gói mì tôm, nắm rau muống.
Không chỉ thiếu thốn cái ăn, nước sinh hoạt chính là điều mà các anh cần khi ở đây. Chỉ tay vào những can nước để dưới gầm chốt, anh Trần Huỳnh - chiến sĩ chốt 600 nói: “Để có được can 30 lít nước sạch chúng tôi phải vượt hơn 10km để chở về. Nước chỉ để nấu cơm, anh em miễn cưỡng lắm mới dùng để tắm. Không chỉ vậy, ở đây không có điện. Để có điện thắp sáng thì phải sạc bình ắc quy, nhưng cũng chỉ dùng tiết kiệm vào những công việc cần thiết nhất”.
Thiếu thốn đủ đường như vậy, nhưng đối với các anh những thứ đó không ăn nhằm gì. Điều quan trọng nhất là nỗi nhớ vợ con. Bởi lẽ, có người cả tháng trời mới về thăm gia đình một lần. “Đôi khi về bị bà xã cằn nhằn, nhưng khi nghe mình tâm sự, giải thích vì rừng là sinh mệnh, vì lợi ích chung nên bà nhà hiểu. Nhiều lần về vợ chồng chưa kịp thủ thỉ tâm sự được gì thì đã vội vàng khăn gói, cơm nắm vào rừng làm nhiệm vụ vì có báo động gấp”, anh Tạ Hoàng Việt cho hay.
Mặt trời đã khuất bóng rừng già. Đêm xuống, tới ca trực của anh Giang Văn Mẻ. Hỏi ra mới biết anh Mẻ đã 54 tuổi, 24 năm là nhân viên hợp đồng của chốt 600, nhà ở bìa rừng cách đó không xa. Anh Mẻ cho biết, anh là 1 trong 37 hộ dân đang sống trong vùng đệm tham gia canh giữ rừng ở U Minh Hạ. Công việc của anh không có lương. Tuy nhiên, xác định rừng là tài sản quý, cháy rừng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, xác định công việc anh đang làm có trách nhiệm vô cùng to lớn đối với cộng đồng xã hội, nên 24 năm qua anh “bỏ vợ con” vào rừng căng mắt giữ rừng cùng anh em không một chút đắn đo.
Đêm giữa rừng tĩnh mịch, vạn vật như ngủ yên, nhưng anh Mẻ vẫn đứng trên đài quan sát. Bốn bề là rừng tràm, ở đâu đó, những đài quan sát khác có ánh đèn pin le lói, phía đó cũng có những người đang thức với rừng, căng mình, phóng mắt theo từng vạt rừng như anh Mẻ.
Phía dưới, anh Việt cùng các anh em đang ngủ, nhưng tay  vẫn nắm chặt chiếc máy bộ đàm. Dường như người lính gác rừng già này có thể đứng bật dậy bất cứ lúc nào khi có thông tin bất lợi về cánh rừng mà anh và đồng đội đang ngày đêm canh giữ.
Có lẽ với những người như anh Nguyễn Văn Liêm, Tạ Hoàng Việt hay người nhân viên hợp đồng Giang Văn Mẻ, hay bất cứ ai làm nhiệm vụ ở rừng già U Minh Hạ, giữ màu xanh của rừng không còn đơn thuần là nhiệm vụ mà đó là một phần không thể thiếu của bản thân các anh. Nó đã khắc sâu vào tâm can, trở thành một phần của máu thịt, để rồi mỗi một thời khắc rừng bình yên là những niềm vui hé nở trên môi những người thầm lặng giữ bình yên cho rừng già U Minh Hạ.
Ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết: Tới thời điểm này, hơn 38.000ha rừng tràm nhiều năm tuổi của tỉnh Cà Mau đang ở cấp độ báo động cực kỳ nguy hiểm. Hàng ngày, các lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng ứng trực 24/24h trên các chòi canh lửa quan sát rừng để báo động kịp thời khi phát hiện cháy.
Dự báo mùa khô ở U Minh Hạ có thể kéo dài đến đầu tháng 6. Để phòng chống cháy rừng U Minh Hạ vào giai đoạn đỉnh điểm này, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Lê Thanh Phong cho biết: Toàn bộ 8.527,8ha rừng U Minh Hạ đã khô hạn hoàn toàn, hiện nay có 19 chòi canh lửa; 24 trạm đang chốt (mỗi chốt 3-4 người); 13 tổ máy bơm nước ở các khu vực có nguy cơ cháy cao; 28 máy thông tin liên lạc.  Bên cạnh đó, phối hợp với 7 điểm dân cư (516 người) ký cam kết quản lý phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi cần thiết có thể huy động 1.116 lực lượng tham gia. (Lao Động 27/5) đầu trang(
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 0h ngày 28/12/2014, Hoàng Minh Trung (SN 1995, trú tại tổ dân phố 9 thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô không có biển kiểm soát chở gỗ lậu từ xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh ra huyện Đạ Huoai.
Đang đi Trung bị 2 cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ là ông Vũ Xuân Hải (SN 1961) và ông Cao Viết Lư phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trung không dừng lại mà cố tình tăng ga bỏ chạy.
Thấy vậy, ông Lư và ông Hải điều khiển xe mô tô vượt lên phía trước đầu xe Trung cách khoảng 7m đỗ lại để yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên Trung vẫn không dừng xe mà bỏ chạy và đâm thẳng vào 2 cán bộ kiểm lâm. Hậu quả, ông Hải bị kéo lê trên đường 20m và tử vong, ông Lư bị văng vào lề đường.
Tại phiên tòa, bị cáo Trung cũng khai nhận vào tối hôm đó, bố bị cáo là ông Hoàng Đức Nhì giao cho xe ô tô không biển số đi chở hàng, sau khi bốc gỗ ở xã Mỹ Đức thì nhận được tin báo có kiểm lâm nên chạy xe vào hẻm trốn. Sau 10 phút, bố Trung bảo chạy xe ra xã Hà Đông, khi chạy ra thì gặp 2 cán bộ kiểm lâm đi mô tô mặc trang phục của Kiểm lâm rọi đèn pin yêu cầu dừng lại. Do còn nhỏ và sợ bị bắt lên bị cáo đã tiếp tục lái xe bỏ chạy, được khoảng 5km thì gây ra tai nạn.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội. Mức án 16 năm tù là cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, đến cấp phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để giảm án.  Do đó, Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giữ nguyên mức án 16 năm tù đối với bị cáo Hoàng Minh Trung về tội “Giết người”, ngoài ra bị cáo có trách nhiệm bồi thường trên 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Ngoài ra, trong vụ án này còn có ông Hoàng Đức Nhì (là bố của bị cáo Trung) có hành vi giao ôtô không đảm bảo an toàn cho Trung (không có giấy phép lái xe) điều khiển gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong một vụ án khác. (Pháp Luật VN 28/5) đầu trang(
Hơn một tháng ròng rã, 5 hộ dân đã ngang nhiên đưa máy xúc lên rừng đầu nguồn mở đường, chặt phá cây cối để lấy đất sản xuất. Thực trạng diễn ra khá lâu như vậy nhưng kiểm lâm, chính quyền xã không hề hay biết.
Thời gian qua người dân thôn Xuân Phú (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) vô cùng bức xúc trước thực trạng, một nhóm người ngang nhiên đưa máy xúc lên rừng đầu nguồn, mở đường, chặt hạ cây cối nhằm mục đích lấy đất sản xuất.
Điều đáng nói, sự việc diễn ra khá lâu xong không thấy chính quyền địa phương vào cuộc cũng như cán bộ kiểm lâm ngăn chặn.
Để tìm hiểu sự việc, PV VietNamNet đã vượt cả trăm cây số ngược phía Tây Thanh Hóa giữa cái nắng nóng 39 độ C.
Từ trung tâm huyện, vượt hơn 50 cây số nữa mới đến được thôn Xuân Phú. Ở đây, chúng tôi dễ dàng tìm đến vị trí mà nhóm người kia vừa phá rừng, bởi lẽ vụ việc trên dân làng ai cũng biết.
Anh H., một người dân tỏ ra bức xúc và không ngần ngại dẫn đường cho chúng tôi lên tận nơi để mục sở thị. Từ thôn Xuân Phú, phải đi hơn 6km nữa mới đến được vị trí phá rừng.
Đường lên “đại bản doanh” không khó đi chút nào bởi nhóm người phá rừng này đã mở một con đường rộng thênh thang mà ô tô, xe máy có thể chạy vèo vèo lên tới đỉnh.
Qua những ngọn đồi keo, cao su của người dân, dễ dàng nhìn thấy một con đường đất rộng khoảng 3-4m mới được mở còn nguyên màu đất. Con đường ngoằn nghèo xuyên từ dưới chân núi lên tới đỉnh quả đồi dài chừng 4km.
Anh H. bảo, người dân sống ở thôn này qua bao nhiêu thế hệ nhưng không ai dám lên khu rừng đó (khu rừng đang bị chặt phá – PV) để chặt cây hay phá rừng khai hoang. Bởi, đây là khu rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, nếu chặt đi sẽ bị lũ quét, sói mòn, ảnh hưởng tới cuộc sống.
Người dân ở đây cho biết, ban đầu họ thấy nhiều người đưa máy xúc lên mở đường và không biết để làm gì, hay làm dự án nào của nhà nước. Và cứ thế, máy xúc mở đường tới đâu thì rừng bị phá tới đó.
Việc phá rừng nói trên bắt đầu diễn ra vào khoảng đầu tháng 4, cho đến mùng 10/5 thì vỡ lở.
Theo anh H., người dân không phát hiện vì khu vực bị phá cách khu dân cư khoảng 7km, vị trí bị chặt phá nằm tít trên những ngọn đồi nên không ai để ý.
Theo quan sát, cả cánh rừng đã bị chặt phá để lại những khoảnh đất bằng phẳng, sạch sẽ rộng mênh mông. Cả khu rừng đó gồm những loại cây như che nứa, gỗ tái sinh to bằng cổ chân và nhiều gốc cây có đường kính 20-30cm.
Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, gỗ đã được vận chuyển đi hết, chỉ còn lại bãi đất trống đen thui bởi than tro lụi tàn. Ngược lên đỉnh núi khoảng 1km, lại bắt gặp một đám lửa đang cháy, hàng loạt cây tái sinh bị thiêu chết đứng trơ trọi.
Anh H. bảo, nếu không bị phát hiện sớm thì cả cánh rừng tái sinh này thành bãi đất trống.
Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Lại, Phó chủ tịch xã Xuân Bình thừa nhận, việc phá rừng trên là có thật. Ông Lại cũng cho biết, nơi đang bị phá là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.
Sau khi biết thông tin, chính quyền xã đã báo cáo Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân, đồng thời Hạt cũng thành lập đoàn phối hợp với xã lên kiểm tra, lập biên bản với tổng diện tích bị phá là 15,7ha.
"Đây là vụ việc ngoài tầm kiểm soát của xã nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Hạt kiểm lâm xử lý", ông Lại cho hay.(Vietnamnet 28/5) đầu trang(
Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại điều 190 Bộ luật Hình sự…
Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 13/4/2015, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực km 27 + 500 đường 20 thuộc Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện đối tượng Đinh Đền (sinh năm 1993) và Đinh Khang (sinh năm 1994), cùng trú tại bản A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch đang gùi 2 bao tải đi ra từ rừng. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trong các bao tải có chứa 42,1 kg thịt các bộ phận động vật rừng.
Bước đầu Đinh Đền và Đinh Khang khai nhận, thịt trong các bao tải là thịt sơn dương do các đối tượng sử dụng chó để săn bắt và giết thịt để đưa đi tiêu thụ. Kết quả giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình sau đó cũng đã xác định được thịt chứa trong các bao tải đúng là thịt sơn dương có tên khoa học là Naemorhedus sumatraensis. (Tin Tức + Dân Trí 27/5) đầu trang(
Hàng chục ha rừng nguyên sinh tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang dần bị biến mất trước sự bất lực của chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A (Cty Chúc A).
Thời gian gần đây một số đối tượng lạ mặt đã đến xã Hương Lâm (Hương Khê) đốt và chặt phá rừng.
Đây là những cánh rừng nguyên sinh giáp biên giới nước bạn Lào thuộc các tiểu khu 241B, 271, 256, 248, 261… do Cty Chúc A quản lý. Sự việc kéo dài cả gần tháng nay nhưng phía chủ rừng không có biện pháp giải quyết, còn diện tích rừng bị đốt đã bị chính người dân địa phương chiếm dụng để sản xuất.
Hai bên con đường tỉnh lộ thuộc các địa phận xã Hương Xuân tiếp giáp với xã Hương Lâm, người đi đường có thể nhận thấy những cánh rừng mới bị người dân đốt cháy trọc lóc, và ngổn ngang những thân cây rừng đen nhẻm chưa cháy hết.
Đây phần lớn là diện tích rừng thuộc tiểu khu 248 và 241B. Trong tiểu khu 248 này một phần rừng đã được Cty Chúc A giao khoán cho người dân trồng và bảo vệ. Thế nhưng, lợi dụng việc công ty buông lỏng quản lý, người dân đã phát dọn thực bì, đốt, lấn chiếm sang các diện tích rừng nguyên sinh chưa giao khoán khác.
Dọc theo con đường vào Đồn biên phòng Bản Giàng, các tiểu khu 256 và 261 là rừng nguyên sinh cũng bị đốt cháy tràn lan. Hai tiểu khu này, Cty Chúc A chưa giao khoán cho người dân.
Bắt gặp một số người dân mang dao và xăng vào rừng chúng tôi hỏi chuyện thì được biết họ là người Quảng Bình đi cắt rừng thuê cho dân ở đây. Dân nơi đây đã mua rừng của công ty rồi đốt để chuyển sang trồng cây keo nên thuê người làm cho kịp.
Ông Lưu Văn Tuyến - Phó giám đốc Cty Chúc A thừa nhận: “Việc người dân tràn vào cướp rừng, xâm chiếm rừng sản xuất của đơn vị trong mấy tuần qua là có thật. Do áp lực trồng keo trong thời gian ngắn, nên người dân ồ ạt vào làm. Họ dùng cưa xăng cắt xong rồi đốt. Chúng tôi có đi tuần tra, kiểm tra nhưng việc phát hiện là rất khó. Người dân làm rất kế hoạch và bài bản. Về thiệt hại thì phải có thời gian, chúng tôi đi thống kê một tuần nay rồi mà chưa làm hết để tổng hợp được số liệu cụ thể”.
Trao đổi sự việc trên, ông Nguyễn Cự Duẩn - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê cho biết: "Việc người dân ở xã Hương Lâm vào đốt và xâm chiếm diện tích rừng do Cty Chúc A quản lý là có thật. Hiện nay Hạt kiểm lâm cũng đang phối hợp với cac đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê những thiệt hại do người dân gây ra.
Đối với diện tích rừng đã được giao khoán cho các hộ dân mà các hộ dân vi phạm thì phải có biện pháp để ngăn chặn. Các hộ dân nhận giao khoán để trồng và bảo vệ, chứ không được khai thác, bởi vì anh không phải là chủ rừng".
“Việc để người dân vào đốt rừng, xâm chiếm đất rừng  như thế trước hết trách nhiệm thuộc về chủ rừng”, ông Duẩn khẳng định.(Tầm Nhìn 28/5) đầu trang(
Sau Tết, không khí hanh khô của mùa hè bắt đầu tràn về. Những cánh rừng xanh mát ở Tri Tôn, Tịnh Biên dần ngả sang màu vàng. Đây là lúc ngành Kiểm lâm huy động tối đa lực lượng để phòng, chống cháy rừng.
Do triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp tổng hợp từ địa phương đến các lực lượng liên quan nên năm 2014, các vụ cháy rừng xảy ra đều được phát hiện và dập tắt kịp thời. Trong đó, xảy ra 13 vụ vi phạm sử dụng lửa trên diện tích 1,01 héc-ta, cháy lướt dưới tán rừng khoanh nuôi, chủ yếu cháy cỏ, cháy le và thảm thực bì. Không có vụ nào gây thiệt hại đến rừng do Nhà nước đầu tư.
Công tác chống chặt phá rừng, kiểm tra việc sử dụng đất lâm nghiệp cũng được quan tâm cao. Trong năm, ngành Kiểm lâm đã thực hiện 737 đợt kiểm tra, tuần tra chống chặt phá rừng, quản lý lâm sản. Ngoài ra, hàng ngày, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và cán bộ kỹ thuật viên lâm nghiệp xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực có rừng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm “lâm luật”. Mục đích chủ yếu trong việc chặt phá rừng đồi núi của người dân là hầm than, làm rẫy, trồng cây ăn quả, khai thác đất…
Mặc dù họ chỉ chặt phá với quy mô nhỏ nhưng lại diễn ra thường xuyên, khiến chất lượng rừng giảm sút. Tình trạng sử dụng đất rừng sản xuất để trồng lúa quá tỷ lệ quy định tại khu vực rừng tràm Bình Minh tuy được chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết, nhưng vẫn chưa dứt điểm. Lực lượng chức năng đã phát hiện 116 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng (tăng 27 vụ so năm 2013); phạt tiền 60 vụ, cảnh cáo 23 vụ. Trong đó, 28 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 23 vụ mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với quy định Nhà nước; 20 vụ vi phạm về thủ tục hành chính trong hoạt động lâm sản; ngăn chặn hơn 200 đối tượng chuẩn bị đột nhập vào rừng tràm Trà Sư săn bắt chim, cò và xuyệt cá …
Lực lượng Kiểm lâm đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp với Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra một số chợ, cơ sở gây nuôi của các huyện, xã biên giới, các điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã. Kết quả, đã làm giảm những tụ điểm mua bán công khai, việc quản lý gây nuôi động vật hoang dã ngày càng chặt chẽ hơn trước.
Theo ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), mùa khô năm 2015 được dự báo diễn biến phức tạp hơn. Do tổng lượng mưa năm qua đạt thấp, mức độ khô hanh cao, nhiệt độ không khí sẽ tăng, dễ dẫn đến hiện tượng bốc hơi, bén lửa. Bên cạnh đó, lượng khách tham quan, du lịch, hành hương trên các đồi núi trong tỉnh ngày càng tăng; tình hình chặt phá rừng phòng hộ đồi núi sẽ còn tiếp tục diễn ra… Vì thế, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn.
Theo đó, diện tích rừng trọng điểm khoanh vùng có khả năng cháy (cấp độ 4) khoảng 7.100 héc-ta, chiếm 48,25% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh. Huyện Tịnh Biên có 3.000 héc-ta, gồm rừng tràm Trà Sư, núi Phú Cường, rừng tràm Nhơn Hưng, cụm núi Đất, núi Nhọn, khu vực Latina, Tà Lọt; TP. Châu Đốc có 100 héc-ta ở núi Sam; huyện Tri Tôn có 4.000 héc-ta ở khu vực núi Dài, một phần núi Cô Tô, các khu rừng tràm thuộc xã Tân Tuyến và Tà Đảnh.
Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã đề ra phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015, với mục tiêu: Quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, dụng cụ - phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Về công tác bảo vệ rừng, sẽ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn xử lý có hiệu quả những vụ chặt phá rừng, lấn rừng phòng hộ đồi núi, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp không đúng mục đích ở đồng bằng; triển khai xây dựng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tạo thu nhập cho các hộ trồng rừng để góp phần bảo vệ rừng bền vững.
“Ngành Kiểm lâm cùng các ngành liên quan hạ quyết tâm cao, cố gắng bảo vệ thành quả 3 năm qua không để thiệt hại rừng, cháy rừng. Ngoài sự nỗ lực của chúng tôi, còn rất cần sự chung tay của người dân. Do đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá rừng bừa bãi; du khách và người dân địa phương thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng lửa, thắp hương cúng bái ở dọc đường, hốc đá khi vào rừng hành hương, du lịch…” – ông Hùng thông tin thêm. (Đài PTTH An Giang 26/5) đầu trang(
Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 11 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.
Nắng nóng kéo dài trên diện rộng với nền nhiệt độ 37, 380C, hiện nhiều cánh rừng ở tỉnh Lào Cai có nguy cơ cháy rất cao, cấp 4, cấp 5. Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 11 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.
Mặc dù đã cuối mùa khô và bắt đầu bước vào mùa mưa, song các hạt kiểm lâm vẫn duy trì lực lượng ứng trực 100% tại các khu rừng xung yếu và nghiêm cấm chủ rừng đốt thực bì trong mọi trường hợp.
Các chủ rừng sẵn sàng các phương tiện; 100% các điểm ứng trực ở các khu rừng hiện nay đều có lực lượng canh gác từ 9h – 17h. Ông Nguyễn Văn Vui, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi vẫn duy trì công tác tuyên truyền tăng cường chỉ đạo các địa phương tích cực bằng nhiều hình thức phòng chống cháy rừng, đặc biệt là các xã, thôn bản vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao và vẫn tiếp tục cho bà con ký quy ước bảo vệ phát triển rừng. Đặc biệt là đối với các cấp chính quyền xã yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp, xây dựng quy định về vùng sản xuất nương rẫy”. (VOV 27/5) đầu trang(
Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu (Tây Ninh) vừa có văn bản kiến nghị UBND H.Châu Thành chỉ đạo công an vào cuộc điều tra vụ mất rừng tại xã Ninh Điền.
Ngoài ra, hạt kiểm liên huyện cũng kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị tác động và tất cả diện tích đất rừng bị bao chiếm trước đây của các hộ cố tình không trồng rừng theo kế hoạch.
Trong văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh và UBND H.Châu Thành, ông Phạm Văn Liệu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Bến Cầu nhận định: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội bảo vệ rừng đã buông lỏng, thiếu kiểm tra thường xuyên để các hộ dân ngang nhiên lấn chiếm rừng (thuộc tiểu khu 72 xã Ninh Điền) trái phép để mở rộng đất sản xuất”.
Từ lý do này, ông Liệu kiến nghị UBND H.Châu Thành chỉ đạo UBND xã Ninh Điền giải thể ngay Đội bảo vệ rừng của xã (gồm 16 người) vì làm việc không hiệu quả. Đồng thời, phải tổ chức lại đội bảo vệ rừng chuyên trách để kịp thời đối phó với vấn nạn phá rừng mở rộng đất sản xuất đang diễn ra.
Cũng theo ông Liệu, từ cuối tháng 4.2015 đến nay, lực lượng kiểm lâm phối hợp cùng UBND xã phát hiện đến 8 trường hợp phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 72 xã Ninh Điền nhằm mở rộng diện tích đất sản xuất (UBND xã Ninh Điền báo cáo chỉ có 4 vụ nhưng Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vào cuộc mới phát hiện thêm 4 vụ nữa cũng tại tiểu khu 72) với tổng diện tích rừng bị phá lên đến hơn 1,4 ha. Trong đó không tính hơn 0,2 ha rừng bị phá nhưng chưa phát hiện ra người vi phạm.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Điền cho biết, về vấn đề giải thể đội bảo vệ rừng xã chưa nhận được chỉ đạo của cấp huyện. Đôi bảo vệ rừng xã Ninh Điền gồm 16 người hoạt đồng từ nguồn ngân sách huyện cấp. Ông Thơ khẳng định: “Cán bộ bảo vệ rừng buông lỏng nhiệm vụ thì đã rõ rồi. Do đó, nếu nhận được chỉ đạo của cấp huyện thì xã sẽ thực hiện, đồng thời sẽ củng cố lại lực lượng bảo vệ rừng mới, tổ chức lại công tác bảo vệ rừng đúng trách nhiệm hơn”.
Cũng theo ông Thơ, xã đã củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp là hộ ông Nguyễn Thanh Nhàn, bà Võ Thị Hồng và bà Võ Thị Hoa (cùng ngụ ấp Gò Nổi) về hành vi phá rừng trái pháp luật, những hộ còn lại đang tiếp tục làm rõ. (Thanh Niên 27/5) đầu trang(
Ngày 26.5, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đến các khu rừng kiểm tra tình hình san ủi đất rừng, chặt phá, ken cây rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn H.Lạc Dương.
Theo ông Phạm S, có một số vụ phá rừng, ken cây rừng là do chủ rừng và lực lượng kiểm lâm làm chưa nết trách nhiệm. Ngoài H.Lạc Dương, đoàn còn kiểm tra một số điểm nóng phá rừng, tại các huyện Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lâm. (Thanh Niên 27/5) đầu trang(
Sáng 27/5, tại huyện Quế Phong, Dự án Rừng và Đồng )bằng Việt Nam phối hợp với ban quản lý dự án Rừng và đồng bằng Nghệ An tổ chức hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học và khảo sát cộng đồng tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong.
Dự hội thảo có ông Chris Dickinson-Trưởng hợp phần cảnh quan bền vững, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam. Cùng dự có đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Lâm nghiệp Nghệ An, Trường Đại học Vinh, lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo huyện và các xã Nậm Giải, Tri Lễ, Hạnh Dịch, Thông Thụ, Đồng Văn và Tiền Phong huyện Quế Phong.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt quản lý gần 86 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng đặc dụng :34,589 ha, diện tích rừng phòng hộ trên 51 nghìn ha được phân bố trên địa bàn 9 xã thuộc huyện Quế Phong. Được xác định là một trong ba khu vực chính của Khu dự trữ sinh quyển tây Nghệ An.
Theo báo cáo điều tra đa dạng hệ động, thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt  cho thấy: hệ thực vật trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt phân bố trong 5 ngành, với 140 họ, 397 chi và 676 loài được ghi nhận như: Pơ Mu, Bách xanh, Kim giao, Sa mu dầu, thiên tuế đá vôi, gù hương…Bên cạnh đó hệ động vật cũng rất đa dạng gồm: lớp thú Mamalia, lớp chim aves, lớp bò sát reptilia, lớp ếh nhái ramphibia…
Hội thảo đã tập trung đánh giá các hoạt động đã thực hiện và đề ra các giải pháp trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Pù Hoạt với mục tiêu cung cấp các thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát thực địa về các loài động, thực vật quý hiếm nhằm góp phần hỗ trợ công tác quản lý một cách hữu hiệu.
Bên cạnh đó, thiết lập các biện pháp can thiệp các mối đe dọa dẫn đến giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, tạo sinh kế bền vững, cải thiện phân vùng và quản lý hệ thống. (Báo Nghệ An 27/5) đầu trang(
Sau khi báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh tình trạng chặt phá rừng tại xã Thành Yên, các ngành chức năng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và xử phạt hành chính đối với ông Đinh Văn Mỹ vì hành vi phá rừng. Thế nhưng, văn bản kiểm tra của kiểm lâm huyện lại khác hoàn toàn so với thực tế tại hiện trường khu vực rừng bị phá mà phóng viên đã ghi nhận được.
Như Báo Tài nguyên & Môi trường online có bài “Lâm tặc” phá rừng cách UBND xã 300 mét, phản ánh thực trạng nhiều cây gỗ quý như lim, dẻ gần trăm năm tuổi của vùng đệm rừng Quốc gia Cúc Phương thuộc thôn Yên Sơn 1 và thôn Thành Trung xã Thành Yên, huyện Thạch Thành bị lâm tặc ngang nhiên chặt phá giữa “thanh thiên, bạch nhật”.
Ngay sau khi báo đăng, UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo UBND xã Thành Yên phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Thành tiến hành kiểm tra và có biện pháp xử lý hành chính đối với hộ gia đình ông Đinh Văn Mỹ vì đã tự ý chặt hạ cây khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Nhưng điều lạ là, trong Biên bản kiểm tra ngày 15/5/2015 của Hạt kiểm lâm Thạch Thành phối hợp với UBND xã Thành Yên, Ban quản lý thôn Yên Sơn lại nêu rõ: Khu rừng bị chặt phá tại lô 17, khoảnh 2, tiểu khu 326, trạng thái rừng sản xuất thuộc diện tích nhà ông Đinh Văn Mỹ có phát luồng rừng, cây dây leo, cây bụi và 51 cây không có giá trị về kinh tế gồm: cây lá đắng, cây xoài, ba soi, cây lũ…
Sau khi được giao rừng đến tháng 12/2014 thấy có những cây có giá trị kinh tế thấp như lá đắng, cây song chèn ép những cây có giá trị cao như cây dẻ, cây lim nên gia đình tôi đã tự ý chặt khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Bên cạnh những cây bị chặt hạ không có giá trị kinh tế đang còn những cây có giá trị kinh tế như lim xanh, dẻ được khoanh nuôi bảo vệ.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 18/5/2015, UBND xã Thành Yên đã ra Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với hành vi phá rừng trái phép của ông Đinh Văn Mỹ, trú tại thôn Yên Sơn 1, xã Thành Yên với số tiền là 2.650.000 đồng.
Thế nhưng trên thực tế, khi chúng tôi có mặt trực tiếp tại khu vực rừng bị khai thác, hàng chục cây dẻ, cây lim gần trăm năm tuổi có đường kính 40 – 50 cm nằm trơ gốc còn chảy nhựa. Chứ không phải như Biên bản kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành nêu là những: “cây dây leo, cây bụi và 51 cây không có giá trị về kinh tế gồm: cây lá đắng, cây vả, ba soi, cây ba bát…”.
Cũng theo phản ánh của người dân thôn Yên Sơn 1 diện tích rừng bị phá khoảng 1,5ha, một lượng gỗ lớn đã được vận chuyển đi mà không gặp một chút khó khăn nào. Trong khi đó địa điểm lâm tặc chặt phá rừng chỉ cách trụ sở UBND xã Thành Yên khoảng 300 mét, hằng ngày máy cưa, máy xẻ làm việc rầm rộ như công trường thế mà cả phía chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm không hề hay biết?.
Câu hỏi đang được nhiều dân đặt ra: Phải chăng Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành chỉ kiểm tra theo kiểu qua loa?. Vậy những gốc cây lim, cây dẻ đang tươi nhựa máu sao không được đưa vào Biên bản?. Rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm điều tra những khuất tất trên.(Tài Nguyên & Môi Trường 27/5) đầu trang(
Nhiều năm lẻn vào rừng bẫy thú, ông Phạm Quốc Hùng (ngụ ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) hiểu rõ đường đi, nước bước của lực lượng bảo vệ rừng để ứng phó. Trong một lần vào rừng đặt bẫy, ông Hùng đã bị lực lượng bảo vệ rừng bắt quả tang. Bị cảnh cáo, ông Hùng tự thấy xấu hổ cho việc làm của mình nên giải nghệ luôn từ đó.
Sau khi xuất ngũ, ông Hùng xin làm công nhân trồng rừng cho Lâm trường Mã Đà. Làm được 8 năm (1984-1992) thì ông Hùng xin nghỉ việc để ra ngoài bươn chải. Nghỉ việc rồi, ông Hùng mới thấy rõ cuộc sống không đơn giản như những gì ông nghĩ.
Ông Hùng tâm sự, do 1,5 hécta đất trồng mì (Lâm trường Mã Đà giao khoán trước đó) không đủ nuôi sống 5 người trong gia đình, bí bách quá, ông đánh liều lẻn vào rừng đặt bẫy bắt những con thú nhỏ, như: chồn, trúc, kỳ đà, cheo, gà rừng… bán lấy tiền đong gạo, cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Loại bẫy cò ke mà ông Hùng dùng để bẫy thú được thiết kế khá đơn giản. Nó chỉ là sợi dây cáp nhỏ (bằng sợi dây cáp thắng xe đạp hoặc xe máy) có một đầu thắt thòng lọng (vòng tròn). Phần thòng lọng được đặt dưới nền đất, ngụy trang rất tinh vi. Phần đầu dây cáp còn lại được cột vào một đầu của thân cây rừng sau khi đã được chặt ngọn. Thân cây rừng khi chọn làm thân bẫy phải là loại cây nhỏ, dẻo, có độ nẩy mạnh. Để vòng thòng lọng và thân cây rừng không bị thú rừng và kiểm lâm phát hiện, ông Hùng ngụy trang rất tinh vi bằng cách lấy lá khô, cây mục phủ lên. Riêng phần đầu cây khi chặt ngọn để cột dây bẫy phải lấy đất bùn bôi lên, phần ngọn cây đã chặt thì đem bỏ chỗ khác để đánh lạc hướng cán bộ kiểm lâm.
Do từng trải với rừng, ông Hùng nắm rất rõ quy luật di trú, tìm thức ăn, di chuyển của các loài thú nhỏ tại các cánh rừng Mã Đà. Vì vậy, ông thường chọn khu vực ven suối, hồ, nơi có nhiều cỏ tranh, bụi thấp để đặt bẫy. Ông Hùng bật mí, mỗi luồng bẫy ông đặt có từ 25-30 cái thòng lọng, mỗi thòng lọng đặt cách nhau 10-15m. Theo quy luật “bất thành văn” của dân rừng, khu vực nào ông đã đặt bẫy thì người đi bẫy thú khác không được xâm phạm và ngược lại (nếu xâm phạm thì người đặt trước có quyền phá bẫy). “Thời điểm trời chập choạng tối, cán bộ bảo vệ rừng đổi ca trực, nên đó lúc thích hợp để tôi lẻn vào rừng đặt bẫy, sửa lại bẫy và gỡ thú dính bẫy mang về” - ông Hùng nhớ lại.
Thú dính bẫy được ông Hùng bỏ vào cái lồng tre và bí mật mang ra khỏi rừng. Hôm nào thăm bẫy được 3-4 con thú, ông mang ra thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) bán cho đầu mối chuyên thu mua thú rừng. Bán thú xong, ông Hùng ghé chợ mua vài chục ký gạo, ít thực phẩm, hoặc cầm tiền về lo thuốc thang cho con, trả nợ... “Suốt 14 năm bẫy thú, tôi chỉ bị phát hiện một lần và giải nghệ luôn vì xấu hổ” - ông Hùng ngượng ngùng nhắc lại chuyện cũ với chúng tôi.
Ông Hùng nhớ lại, chập choạng tối 27-6-2004, ông cầm 4 sợi dây cáp lẻn vào khu vực rừng Be 17 (Tiểu khu 98, Trạm kiểm lâm Rang Rang) để tăng cường thêm cho 2 luồng bẫy đã đặt sẵn trước đó và bắt thú dính bẫy. Đi được một đoạn thì ông giáp mặt với 2 kiểm lâm viên Tuấn và Luân. Sau khi bị 2 kiểm lâm viên Tuấn và Luân nhắc nhở, thu bẫy cảnh cáo rồi cho về, ông Hùng xấu hổ vô cùng nên bỏ luôn cái “nghề” bẫy thú. “Lúc đó tôi xấu hổ hơn là sợ bị phạt, vì họ vừa là đồng nghiệp của tôi lúc trước, vừa nhỏ tuổi hơn mình mà lại giáo dục những điều mình đã biết” - ông Hùng nói.
Bỏ “nghề” bẫy thú rừng đồng nghĩa với việc mất đi một nguồn thu nhập để nuôi 3 con đang ăn học (hiện 2 người con lớn của ông đã tốt nghiệp đại học, một người đang học THPT), nhưng ông Hùng không tiếc rẻ. Bỏ “nghề” được hơn tháng,  ông Hùng được Trạm kiểm lâm Bà Cai (nay là Trạm kiểm lâm Suối Trâu) giao khoán 40 hécta rừng nguyên sinh để bảo vệ, đồng thời được các cán bộ bảo vệ rừng Trạm kiểm lâm Bà Cai mời tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng, chống cháy theo từng thời điểm để có thêm thu nhập.
Ông Hùng bộc bạch, suốt những năm đi bẫy thú rừng, có 2 điều ám ảnh ông đến mãi ngày nay khi nhớ lại. Đó là lần ông nhìn thấy con trút mẹ dính bẫy đang cuộn mình ôm con nhỏ cho bú và ông đã bắt cả mẹ lẫn con đem bán. Lần thứ hai, ông Hùng bị “đàn em” bắt quả tang, giáo dục thả cho về.
Để chuộc lỗi với rừng, ông Hùng tích cực tham gia công tác trồng, chăm sóc, phòng chống cháy và bảo vệ rừng để có thu nhập lo cho gia đình. Đồng thời, ông xông xáo đi tuyên truyền, vận động các đối tượng phá rừng, săn bẫy thú rừng quay đầu, theo ông tham gia các phần việc được Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giao khoán. Nhờ đó, những tay phá rừng có tiếng như: Hai Hải, Năm Rang, Bảy Thu… lập tức bỏ nghề, quay lại cùng ông chăm sóc, bảo vệ rừng.
“Trong quá trình làm rẫy, chăm sóc rừng, chúng tôi tiếp xúc với những người phá rừng, bẫy thú để tuyên truyền, lôi kéo họ cùng chúng tôi tham gia bảo vệ rừng, thú rừng; đồng thời phát hiện kịp thời những biểu hiện nghi vấn tác động xấu đến rừng để thông báo hoặc hỗ trợ khu bảo tồn ngăn chặn, xử lý” - ông Hùng cho biết.
Hành động quay về với rừng của ông Hùng được khu bảo tồn khích lệ, tạo điều kiện, nhưng ông lại bị những người phá rừng, bẫy thú cho là đập bể nồi cơm của họ nên thù ghét, chặt 50 cây điều ngoài rẫy của ông để cảnh cáo. Không dung túng cho cái sai mà bản thân hiểu quá rõ về nó, được khu bảo tồn tạo điều kiện chuộc lỗi với rừng và khi các con đã lần lượt bước vào giảng đường đại học, ông Hùng càng nhiệt huyết hơn với công việc của người công dân có trách nhiệm với rừng để xóa đi 2 điều ám ảnh, chuộc lỗi với rừng khi bước sang tuổi 55. (Báo Đồng Nai 27/5) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Thời gian qua, Báo Nhân Dân nhận được nhiều thông tin phản ánh của bạn đọc về những bất cập trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai một số dự án phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, những bất cập này chậm được xử lý, phát sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Hà Giang là tỉnh có địa hình tự nhiên phù hợp việc phát triển xây dựng thủy điện vừa và nhỏ. Từ năm 2005, Hà Giang xác định phát triển thủy điện là một trong những ngành công nghiệp mới của tỉnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, UBND tỉnh Hà Giang đã quy hoạch 72 dự án thủy điện. Ðến tháng 4-2013, sau khi cùng Bộ Công thương rà soát các dự án thủy điện, UBND tỉnh đã loại 27 trong số 72 dự án ra khỏi quy hoạch vì năng lực yếu, không khả thi.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh còn lại 46 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy là 774,8 MW; trong đó, các dự án thủy điện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm 13 dự án, tám dự án đã và đang triển khai xây dựng, 25 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư đang hoàn thiện để tổ chức khởi công hoặc có chủ trương đầu tư giao cho các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư.
Trong quá trình đầu tư phát triển thủy điện ở Hà Giang đã xuất hiện những bất cập như: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chưa sát với thực tế, chưa khoa học dẫn đến việc phải thường xuyên điều chỉnh và loại bỏ nhiều dự án ra khỏi quy hoạch. Việc xây dựng nhà máy thủy điện đã chiếm dụng đất nông nghiệp, đất rừng, đồng ruộng để làm hồ. Thủy điện hình thành bậc thang từ thượng nguồn làm thay đổi dòng chảy, chế độ thủy văn, ảnh hưởng môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây thảm họa cho con người. Năng lực của một số chủ đầu tư còn yếu, việc quản lý hồ sơ thủ tục các dự án còn nhiều thiếu sót, dẫn đến việc triển khai một số dự án còn chậm.
Việc xây dựng nhà máy thủy điện chưa đồng bộ với xây dựng hệ thống truyền tải điện, dẫn đến không phát huy hết công suất các nhà máy, gây lãng phí cho doanh nghiệp và cho xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành còn yếu, các ngành chức năng chưa tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết xử lý kịp thời các lỗi vi phạm của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công về bảo đảm chất lượng công trình, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, tiến độ thực hiện dự án...
Theo Nghị định số 99/2010/NÐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (MTR), quy định doanh nghiệp bán mỗi KW điện phải trả 20 đồng tiền dịch vụ MTR. Số tiền này dành để cấp cho những người dân mất đất rừng, đất sản xuất thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện.
Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang) Ðinh Xuân Lượng cho biết: Số tiền hiện nay mà 10 doanh nghiệp thủy điện nợ phí dịch vụ MTR đã lên đến con số 38 tỷ đồng. Về việc nhiều doanh nghiệp thủy điện mặc dù đã nộp đầy đủ tiền thuế cho ngân sách nhà nước, nhưng lại chây ỳ chưa nộp tiền phí dịch vụ MTR, ông Lượng cho biết: Các doanh nghiệp thủy điện chậm nộp tiền với lý do là họ đang tập trung trả những nguồn vốn vay (đầu tư ban đầu) cho các ngân hàng.
Ðể đôn đốc các doanh nghiệp trả tiền đúng hạn, vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản gửi các doanh nghiệp còn nợ tiền dịch vụ MTR nếu đến hết ngày 30-9-2015 mà không trả, UBND tỉnh sẽ có văn bản báo cáo Bộ Công thương đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động...(Nhân Dân 28/5) đầu trang(
UBND tỉnh vừa có Công văn số 2840/UBND-NLN2 gửi các sở, ngành, địa phương về đẩy nhanh thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp theo Nghị định 118/NĐ của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Công văn nêu rõ: Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty TNHH 1 TV, các Công ty lâm nghiệp chưa có nhiều đổi mới tổ chức sản xuất, chưa có sản xuất tinh (chủ yếu là sản phẩm thô và băm dăm gỗ), công nhân và người lao động nhận khoán rừng chưa thật sự chú trọng đầu tư vào rừng nên hiệu quả kinh tế thấp. Do vây, việc cổ phần hóa (CPH) các Công ty lâm nghiệp theo chỉ đạo của Nhà nước là cần thiết và phù hợp với kinh tế thị trường, kinh tế lâm nghiệp mới phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Về phương án thực hiện CPH thống nhất quan điểm cổ phần hóa 08 Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp hiện nay, trong đó: CPH 03 Công ty Nhà nước chiếm giữ cổ phần chi phối (Công ty Đông Triều, Công ty Vân Đồn và Công ty Bình Liêu); 05 Công ty còn lại (Cẩm Phả, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ và Uông Bí) thực hiện cổ phần hóa tối đa.
Các Công ty tiếp tục quản lý bảo vệ đối với diện tích quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng đang giao cho Công ty quản lý, Nhà nước thực hiện phương thức đặt hàng hàng năm theo kế hoạch bảo vệ phát triến rừng (chỉ cổ phần diện tích quy hoạch là rừng sản xuất). Trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mớì các công ty lâm nghiệp, yêu cầu các Công ty phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả sau khi được cổ phần hóa.
Về lộ trình thực hiện CPH, trong năm 2015 phải thực hiện CPH xong ít nhất là 02 Công ty đã hoàn thành việc thuê và giao đất hoặc Công ty đã hoàn thành các điều kiện thủ tục cơ bản cho CPH. Đồng thời các Công ty phải thực hiện kiểm kê, đánh giá được tài nguyên đất đai, tài sản và giá trị của doanh nghiệp để xây dựng được Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương liên quan kiểm tra giải quyết dứt điểm đối với những diện tích còn đang tranh chấp, lấn chiếm, cấp trùng và chiếm dụng trong các Công ty lâm nghiệp; có trách nhiệm xây dựng phương án chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện hoàn thành việc đo đạc, xác định ranh giới đất đai, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp còn tồn chưa thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng tháng.
Sở Tài chính xây dựng phương án chi tiết và tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kiểm kê, đánh giá tài sản của Công ty để thực hiện CPH (có thể kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giao ban kiểm điểm hàng tháng).
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương có các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan trong việc thực hiện CPH Công ty lâm nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện hoàn thành CPH 02 Công ty xong trong năm 2015; tiếp thu bổ sung hoàn chỉnh phương án tổng thể của tỉnh và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đảm bảo thời gian và quy định. (Quangninh.gov.vn 27/5) đầu trang(
Theo quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020 giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ đạt 8 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2014, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã đạt 6,23 tỷ đô la Mỹ nên các chuyên gia dự báo, mục tiêu đạt 8 tỷ đô la Mỹ theo quy hoạch sẽ sớm hoàn thành.
Kết quả đó có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp (DN) chế biến, xuất khẩu gỗ tại Bình Dương - chiếm gần 40% giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước năm 2014.
Tuy nhiên, ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước nói chung và tại Bình Dương nói riêng, bên cạnh những thuận lợi cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Theo Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, số lượng công ty (CT), DN chế biến gỗ tại Bình Dương tăng rất nhanh trong 10 năm trở lại đây. Năm 2002, trên địa bàn tỉnh mới có khoảng trên dưới 30 CT, DN lớn nhỏ chế biến và xuất khẩu gỗ, đến nay đã tăng lên hàng trăm DN. Cơ cấu các DN chế biến gỗ tại tỉnh gồm 70% DN trong nước, 5% DN Nhà nước, phần còn lại là DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Hiện nay, ngành gỗ là một trong những ngành chịu nhiều thách thức khi tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AFTA) và các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là việc giảm thuế đối với các mặt hàng gia công, chế biến gỗ từ các nước trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á.
Ông Huỳnh Quang Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, cho biết Bình Dương hiện có trên 500 DN chế biến và xuất khẩu gỗ. Ngành gỗ hiện nay phải đối mặt với những khó khăn về nguồn nguyên liệu và các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ ngành gỗ. Về nguyên liệu, những năm trước các DN tỉnh Bình Dương chủ yếu nhập nguồn gỗ thô từ Campuchia, Lào nhưng hiện nay, do ảnh hưởng chính sách bảo vệ tài nguyên rừng của nước bạn, nguồn nguyên liệu phải nhập từ các nước Mỹ, Canada (chủ yếu là gỗ thông, gỗ tràm, gỗ sồi) nên phí sản xuất tăng cao, DN cũng mất nhiều thời gian hơn để đáp ứng đơn đặt hàng.
Bên cạnh đó, các sản phẩm phụ trợ ngành gỗ tại Bình Dương như sơn, dầu, thuốc chống ẩm mốc, đinh vít… cũng chưa phát triển mạnh để đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Phần lớn DN vẫn phải nhập các sản phẩm phụ trợ ngành gỗ từ nước ngoài. Được biết, nguyên vật liệu phụ trợ ngành gỗ chiếm từ 20 - 25% chi phí sản xuất nên ảnh hưởng rất nhiều tới các DN.
Sắp tới, Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương sẽ đón nhận thêm nhiều hội viên mới, gồm những DN mới đầu tư tại Bình Dương và các DN tham gia cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu ngành gỗ. Nếu DN trong nước hợp tác tốt để giảm tối đa chi phí sản xuất sẽ tạo thêm sự cạnh tranh mạnh mẽ cho DN gỗ trong nước.
Theo một số DN, muốn đủ sức cạnh tranh các DN trong tỉnh cần phải có tiếng nói chung để tạo ra sự liên kết lâu dài, bền vững; cùng nhau chia sẻ thông tin, công nghệ, nguồn nguyên liệu và cả nhân lực cho sự phát triển riêng lẻ của từng DN. Nếu đơn đặt hàng lớn, đòi hỏi nhiều chi phí thì DN trong tỉnh nên hợp tác cùng nhau chia sẻ đơn hàng, cùng nhau hưởng lợi nhuận… nếu không đơn hàng lớn sẽ vào tay DN nước ngoài.
Ông Lương Ngọc Kim, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, nhận định các DN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương có hệ thống phân phối sản phẩm rộng rãi nhờ vào các chiến lược makerting từ các chuỗi phân phối toàn cầu từ các siêu thị, trung tâm thương mại. DN trong nước muốn tham gia thị trường xuất khẩu thì không thể bỏ sót bước đi mang tính chiến lược này.
Để tạo tối đa ưu thế cho các DN chế biến gỗ tại VN, Bộ Công thương đã khuyến khích các tỉnh, thành tạo ra sàn giao dịch gỗ giúp các DN chủ động nguồn nguyên liệu cũng như giảm giá thành sản xuất trong xu thế toàn cầu, mà ngành chế biến gỗ là một trong những ngành chịu sự cạnh tranh khốc liệt nhất.
Riêng tại Bình Dương, vừa qua, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp nhận chủ trương thành lập khu công nghiệp chuyên sản xuất, chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) để hỗ trợ cho các DN trong tỉnh trước làn sóng đầu tư ồ ạt vào ngành gỗ tại Bình Dương. Bên cạnh đó các chính sách về thuế, hải quan… cũng sẽ được tinh giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN chế biến gỗ của tỉnh trong xu hướng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. (Báo Bình Dương 27/5) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại tỉnh Alberta của Canada đã buộc gần 7.000 người phải đi sơ tán, đe dọa phá hủy nhiều ngôi nhà và cơ sở doanh nghiệp, trong đó có các nhà máy lọc dầu.
Theo giới chức địa phương, cháy rừng xảy ra từ ngày 24/5 và bùng phát trên diện rộng. Tính đến nay, đã có khoảng 70 vụ cháy rừng xảy ra trên toàn tỉnh Alberta, 55 trong số này là do sét đánh.
Trước tình hình này, giới chức tỉnh đã ban bố lệnh cấm đi lại tại các khu vực cắm trại và các vùng lân cận các khu rừng bị cháy.
Hơn 1.600 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế các đám cháy. Chính quyền địa phương cũng đang cân nhắc kêu gọi sự hỗ trợ của quốc gia láng giềng Mỹ và Mexico trong bối cảnh nhiều đám cháy trở nên khó kiểm soát.
Các đám cháy cũng đã lan gần các cơ sở lọc dầu chủ chốt của tỉnh Alberta.
Lực lượng chức năng cho hay một đám cháy bao phủ lên 10.000ha rừng có nguy cơ gây ách tắc trên các trục đường chính dẫn tới những cơ sở lọc dầu của Công ty các nguồn tài nguyên Canada và Cenovus ở khu vực Cold Lake, buộc hơn 2.000 nhân viên tại đây phải đi sơ tán.
Tình trạng cháy rừng có khả năng nghiêm trọng hơn khi thời tiết trong những ngày tới tại Alberta được dự báo sẽ khô và ấm áp. (Vietnam+ 27/5) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang