Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 29 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Mỗi ngày những cán bộ trực cháy rừng phải thay nhau leo lên chòi canh lửa không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt họ phải liên tục hướng về những cánh rừng bao quanh chòi để không bỏ sót dẫu chỉ là đám khói nhỏ bốc lên...
Chiều ngày 26/5, chúng tôi có mặt tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), nơi có hơn 10.000 ha rừng phòng hộ, hơn 60.000 ha rừng trồng với đặc thù chủ yếu là cây thông nằm trải dài trên 4 huyện, thị. 14h chiều nắng gắt, gió Lào vẫn đang liên tục quần thảo.
Nhìn ở đâu, rừng Hồng Lĩnh, lá phổi xanh che chở cho hàng chục ngàn người dân vẫn chung một màu xanh. Nhưng dưới những cánh rừng ấy lớp thực bì dày vốn ẩm ướt đã khô giòn, hay loài thông, keo trồng thân lá tích nhựa càng trở nên dễ cháy. Chỉ một mồi lửa "đi lạc" hay chút lơ là, những cánh rừng này sẽ bị xóa sổ.
Thêm nữa, khác với rừng ở nhiều khu vực khác, Hồng Lĩnh vốn là nơi tập trung nhiều mỏ đá bậc nhất Hà Tĩnh, những con đường nhỏ từ chân núi ngược lên trên thường đã bị các mỏ đá chặt đứt, vì thế nếu xảy ra cháy việc đi lại dập lửa càng thêm gian nan, hậu quả cháy rừng vì thế sẽ rất nặng nề.
Làm tất cả để rừng không bị cháy trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của Hạt Kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh. Ngoài huy động 100% quân số, các đơn vị này cũng tạm gác nhiều công việc đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí yêu cầu cán bộ tạm gác những chuyện không quá cần thiết của gia đình để tham gia trực gác chống cháy rừng 24/24h.
Hình ảnh trên chúng tôi ghi lại tại chòi canh lửa Cộng Khánh dựng tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh. Chỉ rộng 4m2, nhưng chòi canh cao gần chục mét được dựng ngay ở thung lũng núi Hồng những ngày qua không lúc nào vắng bóng cán bộ trực cháy của cả BQL rừng phòng hộ và Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh.
Mỗi ngày những cán bộ trực cháy như anh Tiến, anh Trung phải thay nhau leo lên chòi canh lửa này không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt họ phải liên tục hướng về những cánh rừng bao quanh chòi canh của mình. Gần với khu dân cư, các mỏ đá, lại thiếu thốn phương tiện, nên công việc phát hiện khói lửa của họ lại càng vất vả hơn. Chỉ cần thấy khói là họ phải lập tức rời chòi canh hết chạy xe lại cuốc bộ đến tận nơi để kiểm tra.
Giam mình trong căn chòi rộng chỉ 4m2, gió Lào, nắng rát liên tục phả liên hồi vào mặt, nên thứ mà những cán bộ bám rừng trực cháy này không thể thiếu là nước uống. Chỉ cần chứng kiến hình ảnh xô nước đá vừa được đưa lên chòi canh, vài phút sau đá đã tan hẳn, bay hết độ mát, cũng đủ thấy việc trụ lại được trên chòi canh cao chục mét giữa cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung là quá gian lao.
Nắng rát cứ phả vào mặt, công việc vất vả, nhưng nhiệm vụ bảo vệ rừng đã ăn vào máu thịt, đã gắn liền với họ nhiều năm nay. Hạnh phúc, niềm vui của những người trực gác bảo vệ rừng ở đây chính là hàng ngàn ha rừng ở Hồng Lĩnh vẫn đang bình yên trước những trận gió Lào đang quần thảo chưa có dấu hiệu dừng lại ở Miền Trung. (Dân Trí 29/5) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, gỗ lậu đang “vượt biên” ngày càng nhiều trên biên giới Tây Nam.
Qua khảo sát của lực lượng chống buôn lậu, việc mua bán, vận chuyển gỗ trái phép từ Campuchia về Việt Nam thường được các đối tượng người Việt móc nối với các đối tượng người Campuchia để thực hiện. Trên suốt tuyến biên giới Tây Nam từ Đắk Lắk kéo dài đến tận Kiên Giang đều có khả năng xảy ra buôn lậu gỗ. Nếu nơi này bị phát hiện, đối tượng sẽ di chuyển sang nơi khác do nhu cầu gỗ tại Việt Nam hầu như lúc nào cũng cao.
Đặc biệt, từ ngày 1-1-2015, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Công ước về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp), ngừng cấp giấy phép nhập khẩu gỗ trắc có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia. Đối với gỗ trắc từ Lào, cơ quan CITES Việt Nam chỉ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu khi có xác nhận về hồ sơ hợp pháp từ cơ quan CITES Lào nên tình hình buôn lậu mặt hàng gỗ trắc qua biên giới càng tăng.
Hiện nay, tại khu vực biên giới tiếp giáp giữa Long An và tỉnh Svay Riêng (Campuchia) hoạt động buôn lậu gỗ diễn biến phức tạp. Cuối tháng 3-2015, Đội kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Long An đã tiến hành mật phục trong địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 62C-02851 đang di chuyển từ hướng biên giới vào trong nội địa theo như tin báo và đã tiến hành truy đuổi.
Cuộc truy đuổi kéo dài đến địa phận huyện Thạnh Hóa thì tiếp cận được và yêu cầu kiểm tra với sự tham gia phối hợp của Đội Quản lý thị trường số 5. Người điều khiển phương tiện đã không xuất trình các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc lô gỗ. Qua kiểm tra thực tế, số gỗ nói trên có số lượng tổng cộng là 8 m3 gồm gỗ trắc và cẩm lai.
Trưa 8-5, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Đồng Tháp nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển gỗ lậu nên đã phối hợp cùng Công an xã Bình Thạnh (thị xã Hồng Ngự) cùng ca nô đến khu vực ấp Bình Thành B, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, hai đối tượng là ông Ngô Văn Phục và ông Ngô Văn Tre ngụ tại địa phương đang vận chuyển hàng chục tấm gỗ (trên 2 m3) bằng phà, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Ông Ngô Văn Tre khai nhận số gỗ trên là của ông mua trực tiếp tại Campuchia mang về để cất nhà, ông có nhờ em trai là ông Ngô Văn Phục đi cùng để vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ.
Ngoài lực lượng Hải quan, các lực lượng khác như Công an, Biên phòng từ đầu năm đến nay cũng đã bắt nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu qua biên giới. Ngày 7-5, Công an Tân Châu- tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Toàn (29 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tây Ninh) và Trương Văn Toán (33 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đang vận chuyển gỗ từ Campuchia vào Việt Nam bằng xe ôtô tải mang biển kiểm soát 70C- 018.43. Tang vật mà 2 đối tượng này vận chuyển gồm 5 mặt bàn tròn và 2 chân trụ bàn bằng gỗ giáng hương, 2 giường gỗ gõ đỏ, trị giá lô hàng trên 250 triệu đồng.
Khai nhận với cơ quan điều tra, Toàn cho biết trước đó liên lạc với một phụ nữ người Campuchia để mua số gỗ trên nhập lậu vào Việt Nam mang về TP.Tây Ninh bán. T. đồng ý và ra giá 3.900 USD, hẹn đến tối sẽ giao hàng và nhận tiền ở khu vực đường biên thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Sau khi nhận hàng, Toàn và Toán đưa số gỗ trên đến khu phố 2, thị trấn Tân Châu thì bị công an phát hiện bắt giữ.
Trong tháng 4, lực lượng Biên phòng của An Giang và Bình Phước cũng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới.
Ngày 14-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên- An Giang đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam với tang vật gồm 69 hộp gỗ căm xe với tổng khối lượng khoảng 7,4 m3. Các đối tượng đã dùng xe tải vận chuyển và khi lực lượng Biên phòng tiếp cận, yêu cầu kiểm tra, tài xế đã tắt máy, nhanh chân bỏ trốn.
Ngày 4-4, tại xã Thiện Hưng, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục phòng chống tội phạm ma túy- Bộ đội Biên phòng  phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Đốp, Bình Phước bắt quả tang 2 xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 100 hộp gỗ xẻ, tổng khối lượng khoảng  76 m3 gỗ các loại.  Các đối tượng khai nhận số gỗ trên được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Hiện đang là thời điểm gần cuối mùa khô, đường sá còn thuận tiện nên các cửu vạn tranh thủ vận chuyển gỗ lậu trước mùa mưa và lực lượng chức năng luôn phải vất vả để chống buôn lậu mặt hàng này. (Hải Quan 29/5) đầu trang(
Nhiều hộ dân ở xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) được vận động tham gia trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ Trị An từ năm 1990 đến nay. Tuy nhiên, suốt 8 năm qua, người dân chưa nhận được đồng nào tiền khoán bảo vệ rừng…
Ông Trần Kim Quyến (51 tuổi, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1) dẫn chỉ vào khu rừng toàn cây sao do chính gia đình ông trồng cách đây khoảng 25 năm. Khu đất có diện tích gần 18.000m2 này là do bố mẹ ông để lại và được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ từ năm 2003. Năm 1990, khi có chủ trương vận động bà con nơi đây trồng rừng phòng hộ nhằm bảo vệ hồ Trị An, gia đình ông cũng đăng ký tham gia. Nhiệm vụ của các chủ rừng là nhận cây giống của Nhà nước về trồng; hằng ngày phát dọn cỏ, chăm sóc cây, phòng, chống cháy rừng, canh trực không để cây rừng bị chặt phá…
“Hồi đó, khi nghe tin ai tham gia trồng rừng sẽ được miễn đóng thuế nông nghiệp, ngoài ra còn được hỗ trợ 100.000 đồng/ha tiền khoán bảo vệ rừng hằng năm thì hầu như nhà nào cũng đều tham gia, chứ không nghĩ rằng sau này sẽ xảy ra cạnh tranh giữa cây rừng với cây ăn quả, hoa màu, gây bất lợi cho người dân đến như vậy”, ông Quyến chia sẻ.
Lúc cây rừng còn nhỏ, gia đình ông Quyến đã tận dụng đất trống để trồng xen canh chôm chôm, mít, cà phê… Nhờ đó mà gia đình có được nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi cây rừng lớn lên, tán vươn cao và che hết ánh sáng khiến cây ăn quả, hoa màu trồng bên dưới không phát triển được. Mới đây, ông đã quyết định đốn sạch cây ăn trái để bán củi với giá hơn 3,2 triệu đồng.
Trường hợp chủ rừng Nguyễn Văn Mẹo (77 tuổi, tại khu vực lòng hồ Thánh Tâm), ngoài hơn 8 sào đất ra, vợ chồng ông không có tài sản nào khác. Năm 1991, gia đình ông cũng tham gia trồng rừng phòng hộ. Lúc trước, ông còn tận dụng đất trống để trồng xoài, chuối… đem lại thu nhập cũng ổn định cho gia đình. Nhưng khi cây rừng lớn lên thì không thể trồng xen được bất cứ loại cây ăn quả nào nữa.
“Giờ không còn đất để canh tác khiến cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn… Trước đây, khi còn khỏe mạnh tôi thường chèo xuồng ra hồ đánh bắt cá đem đến chợ bán đổi gạo, mua thức ăn, nhưng vài năm trở lại đây, tuổi ngày một lớn nên không đi nổi. Hiện hai vợ chồng già mở quán cà phê nhỏ ở ven bìa rừng hẻo lánh, mỗi ngày kiếm 5.000 - 10.000 đồng từ khách vãng lai để sống tạm qua ngày”, ông Mẹo tâm sự.
Theo các chủ rừng, họ chỉ nhận được tiền khoán bảo vệ rừng đến hết năm 2007, còn những năm trở về sau này chưa nhận được đồng nào. “Nhiều lần bà con ra UBND xã nêu thắc mắc thì cán bộ bảo cứ về nhà đợi, nhưng chúng tôi đợi hoài hết năm này đến năm khác mà chẳng thấy đâu”, ông Mẹo bức xúc.
Còn chủ rừng Nguyễn Văn Đoàn cho rằng, so với đời sống hiện nay mà áp dụng mức hỗ trợ 100.000 đồng/ha tiền khoán bảo vệ rừng hằng năm là quá thấp. Nếu 1 mẫu đất của nhà ông không trồng rừng mà dùng vào trồng cây điều thì mỗi năm, ông có thể kiếm được khoảng 40 triệu đồng. Vì vậy, ông đề nghị, nếu để người dân tiếp tục tham gia bảo vệ cây rừng thì lãnh đạo các cấp cần phải xem xét hỗ trợ hợp lý.
Theo báo cáo của UBND huyện Thống Nhất, trên địa bàn huyện có hơn 140 ha rừng trồng, với 152 hộ dân tham gia trồng rừng (cây Sao đen) được quy hoạch rừng phòng hộ Trị An từ năm 1991 - 1993. Diện tích rừng này được trồng trên đất của dân, theo phương thức Nhà nước đầu tư cây giống, công trồng, công chăm sóc trong 3 năm đầu. Về kinh phí khoán bảo vệ rừng hàng năm, các hộ dân chỉ mới nhận tiền đến hết năm 2007, còn từ năm 2008 đến nay chưa được nhận.
Trong thời gian mới trồng, các chủ rừng còn trồng xen cây ăn quả, điều, hoa màu dưới tán rừng. Đến nay, hầu hết diện tích rừng đã khép tán, người dân không thể tiếp tục trồng xen cây hoa màu được nữa.
Từ thực tế trên, UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai (Ban chỉ đạo) kiến nghị cấp có thẩm quyền tìm hướng giải quyết chi phí khoán bảo vệ rừng trong 8 năm (từ năm 2008 đến năm 2015) và các năm tiếp theo cho các hộ dân tham gia trồng rừng nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ. Ngoài ra, để động viên bà con tham gia tích cực trong công tác bảo vệ rừng, huyện còn đề nghị Ban chỉ đạo kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng chi trả tiền khoán bảo vệ rừng đối với rừng phòng hộ từ 50 - 70% mức lương tối thiểu/ha/năm.
Vấn đề trên đã được báo cáo trong cuộc họp của Ban chỉ đạo để bàn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2015 vào ngày 20-5. Tuy nhiên, sự việc mới chỉ dừng lại ở mức ghi nhận chứ chưa “gút” lại hướng giải quyết. (Lao Động Đồng Nai 29/5) đầu trang(
Khoảng 1 tháng gần đây, nhiều cánh rừng tự nhiên ở các xã Hương Lâm và Hương Xuân (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện tích rừng do Công ty THNH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A (Cty Chúc A) quản lý đang bị tàn phá nghiêm trọng, trở thành các đồi trọc.
Từ thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) theo con đường độc đạo dài hàng chục cây số, bò ngoằn ngoèo vào xã Hương Lâm và Hương Xuân, lên Đồn biên phòng Bản Giàng (Đồn 575), phóng viên (PV) chứng kiến tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhiều cánh rừng tự nhiên giáp biên giới nước bạn Lào thuộc các tiểu khu 241B, 271, 256, 248, 261… do Cty Chúc A quản lý nằm dọc 2 bên đường chỉ còn là đồi trọc.
Càng đi sâu vào theo tỉnh lộ lên gần Đồn Biên phòng Bản Giàng thì càng chứng kiến cảnh tan hoang của hàng trăm hec ta rừng tự nhiên. Nhiều cánh rừng bị đốt trơ trụi, có cánh rừng vừa bị đốt, cây gỗ vừa bị chặt hạ nằm ngổn ngang trên sườn núi.
Đặc biệt, nhiều cánh rừng bị đốt, bị chặt trụi nằm ngay sát bên đường tỉnh lộ vào xã Hương Lâm và lên Đồn Biên phòng Bản Giàng, cách trụ sở của đơn vị chủ rừng là Cty Chúc A (đóng ở xã Hương Lâm) không xa, nhưng sự việc đã xảy ra gần tháng nay và vẫn đang tiếp diễn.
Khi phóng viên vào Hạt Kiểm lâm Hương Khê để tìm hiểu sự việc thì vừa lúc đoàn cán bộ của Hạt vừa đi kiểm tra và chữa cháy từ rừng về. Ông Nguyễn Cự Duẩn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Khê đang nhễ nhãi mồ hôi cho biết, tất cả diện tích rừng bị chặt đốt ở trên đều là rừng tự nhiên thuộc sự quản lý của Cty Chúc A. Có một số diện tích đã được công ty này giao khoán cho các hộ dân bảo vệ, phát triển rừng. Thời gian gần đây, tình trạng đốt phá rừng xảy ra liên tục.
Theo ông Duẩn, để xảy ra tình trạng chặt phá rừng tự nhiên như trên là do chủ rừng (Cty Chúc A) giao rừng nhưng không quản lý nổi. Sau một tuần tiến hành rà soát, kiểm tra cũng chỉ mới thống kê được khoảng 30ha, vẫn còn nhiều cánh rừng bị đốt cháy chưa được kiểm tra, hiện đơn vị đang tiếp tục kiểm tra và thống kê diện tích rừng bị phá.
“Việc đốt phá rừng trên đều trái phép, để xảy ra tình trạng đốt phá rừng này, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ rừng. Chúng tôi đã có nhiều văn bản gửi và làm việc với Cty Chúc A về vấn đề trên cũng như việc phòng cháy chữa cháy rừng ”, ông Duẩn khẳng định.
Còn ông Lưu văn Tuyến, Phó Giám đốc Cty Chúc A cho biết, tổng diện tích rừng do công ty quản lý là 15.100ha (rừng và đất lâm nghiệp); trong đó rừng tự nhiên là 14.611ha, rừng trồng là 175ha, và 113,7ha đất trống. Hiện tại công ty Chúc A đã giao 1.768ha rừng cho các hộ dân bảo vệ và phát triển.
Trước việc cả trăm héc ta rừng tự nhiên bị đốt, chặt phá, ông Tuyến cho biết: “Là do người dân tràn vào xâm chiếm, đốt phá để trồng keo. Họ luồn lách vào rừng rồi mang cưa vào cưa, sau đó đốt, thậm chí họ thuê người chặt và đốt. Rất khó để ngăn chặn, bởi vì họ thường xuyên cảnh giới và báo cho nhau bằng điện thoại, khi bảo vệ rừng đến thì không thể bắt được quả tang. Phải có hình ảnh quay phim thì mới xử lý được”, ông Tuyến nói.
Khi được hỏi “Chủ rừng ở đâu khi một diện tích rừng lớn dọc hai bên đường bị chặt phá, đốt hạ có quá trình, trong thòi gian dài?” ông Tuyến không có câu trả lời. Đồng thời ông Tuyến cũng thừa nhận “để xảy ra tình trạng trên là sai, là trách nhiệm của chủ rừng, giờ chỉ có biện pháp tuần tra và kiểm soát”.
Điều đáng nói là UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Chỉ thị 11 ngày 6-5 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thì cả trăm ha rừng tự nhiên ở Hương Khê vẫn bị xóa số diễn ra trong thời gian dài và đang tiếp diễn nhưng vẫn không được ngăn chặn. (An Ninh Thủ Đô 29/5) đầu trang(
28/5, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015.
Dự hội nghị có Đồng chí Phan Đức Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo đại diện Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQ huyện, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và lãnh đạo UBND xã, Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã; đại diện trưởng khu hành chính có rừng, cán bộ lâm nghiệp xã và đại diện chủ rừng đã tham dự lớp tập huấn.
Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các nội dung như: Một số văn bản pháp luật hiện hành về công tác bảo vệ rừng, về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, xây dựng quy ước bảo vệ rừng, nội dung quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng…
Qua Hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị và có cơ hội trao đổi nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương mình. (Trang Tin Điện Tử H.Tam Nông 29/5) đầu trang(
Tại Quảng Trị vào thời điểm mùa khô hạn, nguy cơ cháy rừng dọc theo tuyến đường dây là rất lớn. Công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện quan trọng này đang được truyền tải điện Quảng Trị tập trung thực hiện.
Hệ thống lưới điện quốc gia gồm có 3 đường dây 220kv và 500kv chạy qua địa bàn tỉnh Quảng Trị với chiều dài mỗi tuyến hơn 70 km. Phần lớn  các tuyến đường dây này chạy qua các cánh rừng. Việc đốt rừng, đốt nương làm rẫy gần hành lang an toàn lưới điện chính là nguy cơ gây ra sự cố mất an toàn của lưới điện.
Tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng diễn ra cao, tuyền tải điện Quảng Trị đã tiến hành san ủi mặt bằng trong phạm vi hành lang tuyến, đồng thời tổ chức kiểm tra, tuần tra liên tục để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên do địa bàn phức tạp, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra các yếu tố xâm hại đến an toàn hành lang lưới điện quốc gia là rất lớn.
Ông Trần Vĩnh Tiềm, Phó giám đốc truyền tải điện Quảng Trị cho biết, những chủ hộ rừng đốt nương làm rẫy trong khu vực hành lang tuyến và gần khu vực hành lang tuyến vẫn là những vi phạm hành lang lưới điện cao áp, người dân sau khi khai thác rừng đốt thực bì rừng làm cháy lan vào phía hành lang tuyến sẽ làm ảnh hưởng đến vận hành và gây ra sự cố.
Tình hình thời tiết năm nay được dự báo là sẽ nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lưới điện do cháy, nổ sẽ rất cao. Năm 2014, tại địa bàn xã Hải Sơn huyện Hải Lăng cũng đã xảy ra vụ việc người dân đốt thực bì rừng cháy lan vào hành lang an toàn đường dây 500kv, gây ra sự cố . Vì vậy việc phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đảm bảo an toàn lưới điện là biện pháp đang được thực hiện.
Ông Lê Văn Vĩnh, Trưởng phòng quản lý phòng chống cháy rừng, Chi cục kiểm lâm Quảng Trị cho biết, Chi cục đã tuyên truyền bà con nhân dân xung quanh khu vực bảo vệ tốt hành lang lưới điện, thực hiện tốt công tác phòng cháy, thông tin nhanh những điểm cháy để có công tác phối hợp tránh cháy lan.
Nhằm triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống cháy rừng trong thời điểm mùa khô hạn diễn ra gay gắt, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Chỉ thị yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cháy rừng. Truyền tải điện Quảng Trị phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy, kiểm soát, hướng dẫn việc xử lý thực bì để tránh cháy lan vào hành lang lưới điện. (ANTV 28/5) đầu trang(
Vườn thực vật với số lượng lớn cây bách niên được các chuyên gia về thực vật đánh giá là “bảo bối” quý hiếm còn sót lại giữa thời buổi đô thị hóa.
Cùng với Thảo cầm viên ở Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm khảo cứu lâm học Lang Hanh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm khảo cứu lâm học Trảng Bom (nay là Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ) là một trong 3 khu vườn thủy lâm đầu tiên do người Pháp lập ra ở Đông Dương.
Năm 1905, cơ quan thủy lâm Đông Dương do Paul Maurand (người Pháp) chủ trì đã thiết lập tại Trảng Bom một trung tâm khảo cứu lâm học với mục đích nghiên cứu sự tăng trưởng của cây rừng, sự phù hợp với điều kiện tự nhiên của cây rừng bản địa trong môi trường nhân tạo với những điều kiện và phương pháp gây trồng khác nhau. Ngay từ khi mới hình thành, ở đây đã có một vườn sưu tập làm thí nghiệm khoảng 50 loài (cây mọc tự nhiên), với diện tích ban đầu khoảng 300 hécta đất rừng. Theo một số tài liệu còn lưu giữ, vườn được chia làm 3 phân khu, bố trí trồng các loại cây có đặc điểm, giống loài riêng biệt. Khu phía Bắc trồng cây có hình dáng mỹ thuật, khu phía Đông trồng cây rừng lớn và khu phía Tây là những giống cây mới đưa về từ khắp mọi nơi. Vì các giống cây cũ già cỗi và bị nấm bệnh nên vào năm 1944, vườn sưu tập đã bị đốn bỏ để trồng lại. Sau khi trồng mới, vườn thực vật Trảng Bom có 150 loài thực vật thuộc 48 họ, với nhiều loại cây du nhập từ nước ngoài mang về tạo nên sự đa dạng và phong phú về chủng loài thực vật.
Khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, Trung tâm khảo cứu lâm học được Viện Khảo cứu thuộc Bộ Canh nông của chính quyền Sài Gòn quản lý. Sau năm 1975, trong số 300 hécta của trung tâm chỉ giữ lại vườn sưu tập thảo mộc và sau này được đổi tên thành vườn sưu tập thực vật Trảng Bom.
“Trải qua quá trình dài với nhiều thăng trầm lịch sử, bao lần thay tên đổi chủ, vào năm 2013, Trung tâm khảo cứu lâm học Trảng Bom chính thức trở thành Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ, thuộc sự quản lý của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam bộ” - ông Trần Hữu Biển, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ, cho biết.
Đến nay, sau 110 năm ra đời, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ còn lại diện tích khoảng 7 hécta, với 279 loài thuộc 67 họ (10 loài chưa biết tên). Thống kê của trung tâm cho thấy, số lượng cây gỗ có tuổi đời từ 70-110 ở vườn thực vật chiếm 10%, độ tuổi 30-70 chiếm 60%, số còn lại là cây mới trồng, cây trên 10 tuổi… Trong vườn có nhiều loại cây quý được đưa từ các nơi khác đến trồng, như: lim, lát hoa, chiêu liêu, cây giòn Ấn Độ…
Vườn thực vật với số lượng lớn cây bách niên được các chuyên gia về thực vật đánh giá là “bảo bối” quý hiếm còn sót lại giữa thời buổi đô thị hóa. “Ngoài giá trị rất cao về đa dạng sinh học, ở đây còn nhiều loài thực vật quý hiếm chưa được nghiên cứu triệt để kể cả về mặt bảo tồn, khai thác giá trị sử dụng. Pơ mu, bách xanh, đinh tùng… là các loài cây bản địa quý hiếm cần được nghiên cứu bảo tồn” - ông Biển tâm đắc chia sẻ. Điểm khác biệt ở Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ không chỉ là “bộ sưu tập” đồ sộ của những giống, loài cây lâm nghiệp quý hiếm, cổ thụ, mà còn giá trị bởi vườn thực vật như một khu rừng thu nhỏ. Ở đây, ngoài thảm thực vật phong phú còn là nơi điều hòa khí hậu, “lá phổi” xanh tuyệt vời cho thị trấn Trảng Bom. Những cây cổ thụ to, tán lá trải rộng, thân cây phải từ 2-3 người ôm không xuể.
Qua nhiều năm, lượng lá khô tích tụ đã tạo nên lớp mùn dày giống như một tấm nệm mềm mại che khuất các lối đi “xương cá” bên dưới. Trong vườn nhiệt độ khá lý tưởng, trung bình luôn duy trì ở ngưỡng gần 250C. Vào các tháng 4-5 cao điểm của mùa khô ở miền Đông Nam bộ, nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 310C.
Những người gắn bó lâu năm với trung tâm cho biết, cách đây khoảng 5-10 năm, đi trong vườn thực vật dễ dàng bắt gặp lượng lớn các loài vật, như: rắn, tắc kè, sóc… Nhưng theo thời gian, do tác động của con người (bị bắt trộm), số lượng loài đã giảm xuống. Tuy nhiên, trên những cành cây cổ thụ hiện vẫn có hàng chục tổ ong “khủng” bám trụ sinh tồn.
Khu vườn hiện không chỉ là nơi sưu tầm và tập trung các loài thực vật của Việt Nam và nước ngoài, mà còn là điểm nghiên cứu của các nhà chuyên môn và học sinh, sinh viên về sinh vật học. “Hơn 20 năm làm ở đây, tôi đã tiếp đón không biết bao nhiêu đoàn nghiên cứu, chuyên gia về thực vật học, ai cũng tấm tắc khen ngợi giá trị sinh học của khu vườn này” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó phòng kỹ thuật nghiên cứu lâm sinh của trung tâm, tâm sự.
Là người gắn bó với vườn thực vật, thường xuyên theo dõi đánh giá quá trình sinh trưởng cũng như kịp thời có biện pháp xử lý bệnh cho mỗi loài cây, ông Tuấn xem nơi đây như căn nhà thứ hai của mình. Nhiều đợt đi công tác nơi khác, ông Tuấn và các đồng nghiệp luôn cố gắng mang bằng được một giống cây bản địa, đặc trưng ở đó để về bổ sung vào vườn thực quyển. Cũng có không ít lần, họ phải mất ăn quên ngủ khi chưa khám phá ra hết đặc tính cũng như không thể đặt tên cho giống cây lạ.
Với những người trực tiếp làm công tác bảo tồn, sưu tầm các giống cây quý ở Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ, việc giữ gìn nguyên trạng vườn thực vật trăm tuổi vô cùng quan trọng. Họ được ví như người giữ “rừng” đầy tâm huyết và đam mê. “Hiện chúng ta chưa khám phá hết những lợi ích quý giá của các giống cây này, nhưng tương lai con cháu ta sẽ làm được việc đó. Vì vậy, phải giữ gìn bằng được vườn cây có lịch sử lâu đời và rất quan trọng này” - ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng phòng nghiên cứu giống và công nghệ sinh học của trung tâm, tâm sự. (VOV Giao Thông 29/5) đầu trang(
Sáng 28.5, tại trại nuôi gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ, phường Đại Yên, TP.Hạ Long, các cơ quan chức năng đã làm thủ tục chuyển giao một cá thể gấu của ông Bờ cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo. Đây là cá thể gấu cuối cùng trong đàn gấu từng có thời điểm lên gần 40 con của ông Bờ.
Theo ông Nguyễn Cao Lễ – Trưởng phòng Bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh – chỉ riêng trong ngày 23.5, trại của ông Nguyễn Trọng Bờ có tới 4 cá thể gấu chết, chủ yếu do suy dinh dưỡng dẫn đến bệnh tật. “Con gấu cuối cùng này cũng đang bị bệnh nặng, nếu không di chuyển gấp chắc chắn sẽ chết. Sức khỏe của gấu rất yếu, đến nỗi không thể gây mê được” – ông Lễ cho biết.
Các chuyên gia cho rằng, trong điều kiện thời tiết nóng nực thế này, nếu không sớm chuyển gấu về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, sẽ lại có thêm những cá thể khác chết. Tuy nhiên, đến nay, cơ chế thưởng cho các chủ hộ gấu giao gấu cho trung tâm trên vẫn chưa được quyết định. “Chúng tôi sẽ đề xuất mức thưởng cho ông Bờ sau này, việc cứu tính mạng của gấu là quan trọng hơn cả vì thế ông Bờ đã đồng ý” – ông Lễ nói. Trước đó, vào ngày 14.5, một con gấu vốn đang khỏe mạnh của gia đình ông Hứa Minh Khoa, phường Hà Tu, TP.Hạ Long bỗng lăn ra chết. (VnMedia + Vietnamplus 29/5; Lao Động 28/5) đầu trang(
Liên quan đến vụ cháy rừng ở 3 xã của hai huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc (Thanh Hóa) sáng 27/5, sau một đêm ngọn lửa được khống chế, đến 11h ngày 28/5, ngọn lửa ở khu vực rừng bị cháy trước đó đã bùng phát trở lại.
Theo ông Lê Thế Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến lửa bùng phát trở lại là do than lửa vẫn cháy âm ỉ cộng thêm gió Lào khô nóng, nhiệt độ lên đến 40 độ C làm lửa bùng cháy ở 3 xã trên. Hiện lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện như máy thổi gió, cưa xăng… để làm đường băng cản lửa.
Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 27/5, người dân phát hiện khu vực rừng thông, keo ở thôn Phú Gia, xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc) bị cháy. Tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 2.000 người (gồm công an, kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương) tham gia dập lửa, cứu rừng. (Tiền Phong + Nông Nghiệp VN + Người Đưa Tin 29/5) đầu trang(
Sáng 29/5, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng, lãnh đạo tỉnh đã phát lệnh di dân khẩn cấp ở vùng có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Theo đó, vào 18h30’ ngày 28/9 trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng, chính quyền xã Hoằng Khánh đã phát lên loa truyền thanh huy động toàn dân tham gia chữa cháy, đồng thời thông báo cho nhân dân hai thôn Trà La và Trà Sơn đưa người già, trẻ nhỏ và các tài sản cần thiết đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực làm đường băng cản lửa nhằm hạn chế thiệt hại đến mức tối đa. (Vietnamnet 29/5) đầu trang(
28-5, TAND TP. Đà Nẵng xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Nguyễn Thanh Minh ba năm tù và Hoàng Đình Toàn ba năm tù cùng về tội hủy hoại rừng.
Theo hồ sơ, vào đầu tháng 5-2014, trong quá trình đi bứt mây, Đặng Phước Dũng phát hiện có nhiều dây leo mà không có ai khai thác nên Dũng có ý định phát rừng trồng keo lá chàm. Dũng đã tiến hành chặt phá cây tại khu vực này với diện tích 4.200m2.
Sau khi chặt phá xong, ngày 19-6-2014 Dũng thuê thêm Toàn, Minh phát dọn, sau khi phát dọn làn ranh xong, thì Dũng đề nghị Minh và Toàn cùng đốt lá cây tại diện tích làn ranh. Hai ngày sau cả ba đến đốt lá cây tại khu vực này. Tuy nhiên do trời nắng nóng, có gió mạnh nên lửa cháy sang khu vực khác.
Dũng liền gọi điện báo cáo lãnh đạo xã. Sau đó hàng trăm cảnh sát chữa cháy, kiểm lâm cùng người dân được huy động dập lửa nhưng vẫn gây cháy hơn 100 ha rừng, trong đó, thiệt hại rừng đặc dụng là 35,68ha, rừng sản xuất là 70,35ha, khiến gần 2.300 cây bị chết do cháy, thiệt hại hơn 1,1 tỉỷ đồng. Trong vụ án này, Dũng bị tuyên phạt bốn năm tù nhưng không có đơn kháng cáo. (Pháp Luật TPHCM 28/5) đầu trang(
122 m3 gỗ rừng tự nhiên (từ nhóm 6 đến 8) ở thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ, H.Tây Trà, bị phá thành gỗ tạp để khai thác, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, cho biết.
Trong đó, hơn 112 m3 gỗ đã được 2 hộ dân nằm trong diện tái định cư để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong là ông Đinh Văn Chung và Đinh Văn Đơ vận chuyển đem bán, chỉ còn khoảng 10 m3 gỗ nằm tại hiện trường.
Điều đáng nói, sau khi được UBND xã Trà Thọ cho phép, ông Chung và ông Đơ thuê phương tiện cơ giới mở đường rộng 5 m lên khu vực rừng ở thôn Nước Biếc, sau đó ngang nhiên phá rừng công khai trong một thời gian dài, diễn ra rầm rộ nhất là cuối tháng 4, đầu tháng 5.2015 nhưng lực lượng kiểm lâm và UBND H.Tây Trà vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc, vụ việc biến gỗ rừng tự nhiên thành gỗ tạp mới được phanh phui.
Theo ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc tận thu gỗ rừng tự nhiên tại khu vực rừng ở thôn Nước Biếc chưa đúng qui trình, chưa đúng qui hoạch, chưa đúng thẩm quyền và có nhiều sai phạm. Do vậy, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm, UBND xã Trà Thọ, UBND H.Tây Trà và Ban Quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (Sở NN-PTNT Quảng Ngãi).(Thanh Niên 28/5) đầu trang(
Theo UBND huyện Cần Giờ, đến nay, huyện đã hoàn thành dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng rừng mới và được UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận thêm 885 ha diện tích rừng.
Như vậy, tổng diện tích rừng tự nhiên của huyện đã lên hơn 35 nghìn ha. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để bà con địa phương mở rộng diện tích nuôi trồng hải sản.
Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý các hoạt động dưới tán rừng luôn được huyện Cần Giờ chú trọng thực hiện. Huyện còn phối hợp Chi cục Lâm nghiệp TP Hồ Chí Minh trồng mới gần 40 nghìn cây phân tán (bình quân 13 nghìn cây/năm) tạo cảnh quan, tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Đoàn Văn Sơn cho biết, để bảo đảm đời sống, thu nhập của các hộ dân tham gia giữ rừng và phù hợp với quá trình tăng lương tối thiểu của thành phố (từ 650.000 đồng lên 1.050.000 đồng), huyện đã điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ từ 725.000 đồng/ha/năm lên mức bình quân 1.156.000 đồng/ha/năm. Đây là một trong những yếu tố giúp cho người giữ rừng gắn bó mật thiết hơn với công việc, góp phần ngăn chặn nạn phá rừng.
Thực tế, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày càng giảm, từ 79 vụ (năm 2010) xuống 68 vụ (năm 2011), 62 vụ (năm 2012), 45 vụ (năm 2013) và 12 vụ (năm 2014); trong đó nạn chặt phá, khai thác rừng trái phép giảm 40% số vụ.
Theo số liệu thống kê, Cần Giờ hiện có 4.932 ha nuôi tôm, 1.966 ha sản xuất muối và 1.581 ha nuôi trồng thủy đặc sản. Ngành thủy sản vẫn được xác định là ngành kinh tế chủ lực của huyện với mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,1%/năm (chiếm tỷ trọng 95,5% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp).
Xu hướng tăng diện tích thả nuôi, chuyển đổi mô hình nuôi, nhất là nuôi tôm thâm canh tăng 2.137 ha so với năm 2010 là 1.692 ha, quả là con số ấn tượng. Theo lão nông Lê Văn Đặt (thị trấn Cần Thạnh), nông dân Cần Giờ hiện có xu hướng giảm lúa-tăng tôm. Cá nhân ông Lê Văn Đặt cũng chuyển hết ruộng nhà sang nuôi thủy sản. Tuy nhiên, cũng cần thận trọng hơn trong việc đầu tư, thả nuôi theo lịch thời vụ và thả nuôi với mật độ thưa để hạn chế rủi ro. Nhiều hộ nông dân ở xã Thạnh An còn chuyên nuôi hàu, cá dứa, cá chẽm, ốc hương, cua... cho thu nhập rất cao.
Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Hoàng Huy cho biết, tổng sản lượng thủy sản của huyện đạt bình quân 46 nghìn tấn/năm; tăng 10,6%/năm (tương ứng 1.287 tỷ đồng/năm) và đi đầu trong việc nâng cao sản lượng thủy sản là đội ngũ 36 phương tiện khai thác xa bờ, 1.323 phương tiện khai thác ven bờ và 1.167 hộ đánh bắt nhỏ hoạt động ổn định. Chỉ riêng các phương tiện này đã đem về sản lượng khai thác bình quân 24 nghìn tấn/năm. Bên cạnh đó, Cần Giờ còn có hơn 2.800 ha mặt nước nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn với sản lượng thu hoạch hằng năm đạt gần 13.000 tấn (giá trị tương đương 753 tỷ đồng).
Để giúp ngư dân, nông dân, diêm dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp xu thế phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu, UBND huyện Cần Giờ còn phối hợp các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố triển khai 15 mô hình và nhiều điểm trình diễn cho bà con học tập kinh nghiệm. Các đối tượng nuôi trồng mới đã được đưa vào tập huấn như ốc len, ốc hương, cua hạt tiêu, cua hạt dưa, cá kèo, cá chẽm, cá bông lau, tôm càng xanh, tôm xen cua; mô hình GAP nuôi lồng bè gồm các đối tượng: hàu, cá bóp, cá mú, cá chim trắng vây vàng... đã giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa nghèo bền vững. (Nhân Dân 28/5) đầu trang(
Tối hôm qua (28/5), bộ phim “Khi đàn chim trở về” (phần 3) lên sóng VTV1. NNVN đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng xung quanh bộ phim này.
Sự so sánh này chính là một gánh nặng tâm lí của tôi. “Khi đàn chim trở về” phần 1 do anh Đỗ Chí Hướng đạo diễn nên chắc chắn là sẽ khác biệt về thủ pháp điện ảnh. Còn phần 2 do tôi làm nên áp lực về sự sáng tạo lại càng lớn khi làm phần 3. Tôi cũng xác định rằng, nếu không có sự khác biệt so với phần trước, chắc chắn khán giả sẽ “chuyển kênh” ngay.
Cũng là cuộc chiến giữ rừng, nhưng lần này sẽ khốc liệt và nghiệt ngã hơn đối với các đồng chí kiểm lâm. Chuyện phim sẽ tiếp diễn với nhân vật kiểm lâm chính là Thành và các đồng đội của mình. Nhưng trong cuộc chiến này, sẽ không còn những đối tượng lâm tặc manh động như các phần trước. Chúng đã nâng tầm những hành động trả thù tay chân sang đấu trí. Sự tinh vi, xảo quyệt thể hiện trong các âm mưu cụ thể. Ngoài việc đấu trí căng thẳng, các kiểm lâm còn phải đối mặt với những “cuộc chiến” tâm lí đến từ các mối quan hệ xung quanh như gia đình, bạn bè, tình cảm…
Và bật mí một chút, các pha hành động lần này cũng sẽ hoành tráng và gay cấn hơn các phần trước. Bên cạnh đó, cũng sẽ xuất hiện những vũ khí “nóng”…
Kịch bản của “Khi đàn chim trở về” phần 3 phải mất đến 2 năm mới hoàn thiện. Hai năm trời đó, tôi cùng với nhà biên kịch Nguyễn Ngọc Đức đã lăn lộn khắp các trạm kiểm lâm miền Bắc với mong muốn cho ra đời một kịch bản sống động nhất. Anh Đức viết kịch bản khi đang trên giường bệnh. Khi trang bản thảo cuối hoàn thành cũng là lúc Đức trút hơi thở cuối cùng. Nên có thể nói đây là kịch bản cuối cùng, kịch bản tâm huyết nhất của anh trong 3 phần “Khi đàn chim trở về”. Bởi tâm huyết với đề tài giữ rừng nên anh Đức đã gần 20 tháng trời ăn ngủ cùng với các đồng chí kiểm lâm, thuộc từng hơi thở, từng ánh mắt của họ.
Cuộc sống của những người kiểm lâm mà bạn chứng kiến trên màn ảnh chỉ là một phần rất nhỏ những gì họ đã trải qua. Gian khổ là thứ đếm không hết trong cuộc sống và sự nghiệp của họ. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng mỗi kiểm lâm viên phải quản lí hàng nghìn ha rừng. Có nghĩa họ phải có mặt ở rừng gần như 24/24 thì mới đảm bảo được công tác bảo vệ.  Lực lượng quá mỏng trong khi diện tích quá nhiều khiến cho họ không còn thời gian để ăn, để ngủ.
Những gì chúng ta thấy về nghề này trên ti vi thường là việc tuần tra trên những cung đường rừng đầy cây cối xanh tươi. Nhưng trên thực tế, con đường rừng đầy hiểm nghèo, trắc trở chứ không hề “thơ mộng”. Có lần chúng tôi ở cùng một đơn vị kiểm lâm đóng giữa dòng sông Đà, nửa đêm lâm tặc kéo ra ăn trộm bè gỗ lậu. Chúng sẵn sàng cắt đứt cả những bè gỗ mà chúng tôi neo thuyền ngủ.  Cảm giác chới với giữa dòng chảy cuồn cuộn của Đà giang suốt đời tôi không bao giờ quên. Có thế, mới “thấm” được những gì các anh đã và đang trải qua. Vật chất thiếu thốn đã đành, nhưng thiếu thốn về tinh thần thì khổ cho họ vô cùng. (Nông Nghiệp VN 29/5) đầu trang(
Chiều 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi tội danh khởi tố với nghi can Phạm Phú Cường (nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông) và Nguyễn Văn Ấn (nhân viên Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông) từ Thiếu trách nhiệm sang Nhận hối lộ
Công an cũng khởi tố bổ sung tội Đưa hối lộ với Vũ Văn Tam (trú xã Tư, Đông Giang, Quảng Nam). Hiện ba nghi can đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.
Từ giữa năm 2014, cơ quan chức năng Quảng Nam và Đà Nẵng liên tiếp phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ lậu trong rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Tổng cộng hơn 154m3 gỗ tròn cây đứng bị chặt phá, chủ yếu là gỗ kiền kiền, thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng. Khu vực này do trạm bảo vệ rừng Cà Nhông quản lý.
Cuối tháng 11/2014, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "phá rừng Bà Nà - Núi Chúa". Trong vụ án này, Tam được xem là "ông trùm" chỉ đạo người đốn hạ hàng trăm mét khối gỗ rừng đặc dụng. Cường và Ấn là những kiểm lâm được cho là đã "chống lưng" cho lâm tặc. (VnExpress 28/5) đầu trang(
Việc chặt phá rừng tại xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) diễn ra trong nhiều năm nay, nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm thì gần đây, một số người dân lại tiếp tục chặt phá rừng thông ở khu vực gần lòng hồ thủy lợi Phú Ninh.
Ngoài trồng lúa, xã Tam Xuân 2 còn là nơi có nhiều khu rừng phòng hộ trù phú nằm cận khu vực lòng hồ thủy lợi Phú Ninh. Thế nhưng, càng vào sâu trong rừng càng xót xa. Tại tiểu khu 592, thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh (thuộc thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2), các đối tượng khai thác rừng trái phép đã đưa phương tiện vào chặt phá rừng thông.
Một số người dân địa phương cho biết, sở dĩ nhiều gốc cây bị cháy sém, hoặc "chết đứng" là do một số đối tượng cố tình lấy mủ sai quy cách khiến cây nhanh chết để dễ dàng "khai thác". Phần lớn gỗ sau khi khai thác được vận chuyển qua lòng hồ Phú Ninh hoặc đem về cất giấu dưới cầu Máng Phú Ninh (thuộc thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2) rồi chuyển đi tiêu thụ.
Khi được hỏi về rừng thông bị chặt phá, ông Ðinh Duy Toản, Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp (XNLN) Quảng Nam (một trong những đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý rừng thông) cho biết: Ðơn vị được cấp trên giao quản lý 200 ha rừng thông dầu tại xã Tam Xuân 2, nhưng thời gian qua, nạn chặt phá rừng thông rộ lên tại thôn Thạch Kiều khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Hiện nhiều diện tích rừng bị đốt, có những cây thông trồng hơn 20 năm bị chết khô hoặc bị cưa ngã ngổn ngang.
Ðáng nói, nhiều cây thông lớn nằm sát bên đường giao thông, hằng ngày có người qua lại cũng bị lâm tặc chặt phá. Mới đây, rạng sáng 15-4, khi tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện các đối tượng đang vận chuyển 2,4 m3 gỗ trái phép thì bị nhóm người này tấn công làm một kiểm lâm viên bị thương. Theo số liệu từ XNLN Quảng Nam cung cấp, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 10 vụ chặt phá rừng thông nhựa (do đơn vị quản lý) gây thiệt hại 80 cây thông, với khối lượng hơn 20 m3.
Ông Bùi Văn Sâm, Ðội trưởng Ðội quản lý bảo vệ rừng (XNLN Quảng Nam) cho biết, tình trạng người dân, lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng thông ở xã Tam Xuân 2 xảy ra từ giữa năm 2013 đến nay. Nhiều cánh rừng thông đã bị chặt phá, lấy gỗ bán và chiếm đất để trồng keo. Ước tính, đã có khoảng 150 ha đất rừng do xí nghiệp quản lý bị xâm hại nghiêm trọng, nhưng cơ quan chức năng địa phương chỉ xử lý được ba vụ, với hơn 3 m3 gỗ và xử phạt hành chính hai đối tượng.
Theo ông Mai Ðình Thanh, Trưởng Công an xã Tam Xuân 2, đối tượng khai thác trái phép rừng thông rất tinh vi, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Có khi tuần tra, truy quét ban đêm, lực lượng công an bị lâm tặc dùng đá ném trả quyết liệt. Ngoài các đối tượng khai thác rừng trái phép, tình trạng tranh chấp đất rừng giữa XNLN Quảng Nam với người dân địa phương diễn ra phức tạp hơn ba năm nay. Nhiều diện tích đất rừng do Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý bị người dân ngang nhiên xâm lấn trồng cây trái phép.
Trong năm 2014, khi các ngành chức năng của huyện Núi Thành và xã Tam Xuân 2 cưỡng chế số cây trồng trái phép trên diện tích 17 ha đã bị các đối tượng ngăn cản, chống đối. Một số người dùng gậy gộc, dao rựa uy hiếp, dùng đá ném vào đoàn công tác, đến khi Công an huyện Núi Thành vào cuộc thì các đối tượng gây rối mới giải tán. Cũng vì tranh chấp đất rừng, vào tháng 10-2013, tại thôn Thạch Kiều đã xảy ra xô xát, khiến một người chết và năm người bị thương.
Trước tình hình khai thác gỗ trái phép ở khu vực lòng hồ Phú Ninh, đầu năm 2014, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác quản lý, bảo vệ rừng giữa chín cơ quan, đơn vị hoạt động trong lưu vực lòng hồ Phú Ninh. Nhưng đã hơn một năm qua, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương vẫn chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra xử lý chưa đồng bộ và thiếu kiên quyết, cho nên rừng tiếp tục bị xâm hại.
Ðã đến lúc, các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành khẩn trương vào cuộc, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng chặt phá rừng trái phép. Mặt khác, cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất, nhất là đất lâm nghiệp do các doanh nghiệp quản lý tại khu vực; trên cơ sở đó quy hoạch, cân đối diện tích đất rừng và mạnh dạn giao bớt cho người dân quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Việc làm này không chỉ giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống, tăng thu nhập mà còn góp phần làm cho công tác trồng, quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn.(Nhân Dân 29/5) đầu trang(
27-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và bắt giữ một bãi tập kết gỗ lậu, thu giữ trên 100m3 gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cùng với công tác trinh sát nắm tình hình, một tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một bãi tập kết gỗ lậu có số lượng lớn. Bãi gỗ lậu này nằm tại một khu xa dân cư ở thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.
Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định ở đây, có hơn 100m3 gỗ các loại từ nhóm II đến nhóm VIII, gồm các loại gỗ như: cà chít, căm se, bằng lăng, dầu... có đường kính gốc từ 30 – 90 cm và dài từ 2 - 7m. Địa điểm tập kết gỗ này cách đường quốc lộ 14 khoảng 1km.
Hiện Phòng cảnh sát kinh tế và Công an huyện Ea H’leo đang tiến hành đo đếm, khám nghiệm hiện trường để điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về việc khai thác, vận chuyển và cất giữ trái phép gỗ ở đây. (An Ninh Thủ Đô 28/5) đầu trang(
Từ đầu năm 2015 đến nay, tại khu vực Miền Trung- Tây Nguyên tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Các tỉnh thuộc khu vực này đã triển khai các công tác phòng chống cháy rừng từ sớm để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Theo nhận định của Tổng cục Lâm nghiệp và dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2015 hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta; nắng nóng, khô hạn diễn ra gay gắt; mùa khô kéo dài; lượng mưa giảm so với trung bình nhiều năm tại nhiều địa phương khu vực miền Trung; nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, trọng điểm là ở khu vực đèo Hải Vân địa bàn giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng, Tây Nguyên, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa…
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng (PCCR), giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng, Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho chính quyền địa phương chủ động thực hiện các Quy định của nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô. Đến nay, ở Quảng Ngãi, lực lượng kiểm lâm đã ký cam kết bảo vệ rừng với 299 hộ gia đình, chủ rừng và các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản. Kiểm tra, sửa chữa thiết bị, dụng cụ chữa cháy và bố trí nhân lực trực theo quy định sẵn sàng ứng cứu tại các địa phương và chủ rừng khi có cháy xảy ra.
Bình Định có gần 311.000 ha đất có rừng, theo thống kê của ngành kiểm lâm, trong vài năm gần đây, nạn cháy rừng trên địa bàn tỉnh xảy ra ngày càng nghiêm trọng, số vụ cháy rừng tăng theo từng năm. Năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 57 vụ cháy rừng làm thiệt hại gần 415 ha rừng. Từ đầu năm đến nay, đã xuất hiện nhiều đám cháy nhỏ. Nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời, nguy cơ xảy ra những vụ cháy rừng là rất lớn.
Tại Khánh Hòa, các khu vực Khánh Sơn, Cam Ranh hiện có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm; khu vực Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh có nguy cơ cháy rừng lớn, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa và tốc độ lan ngày càng tràn rất nhanh.
Hiện nay, các xã, thị trấn cũng như các đơn vị chủ rừng nhà nước đã thành lập ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng tại địa phương cũng như các tổ, đội tại các thôn, bên cạnh đó các xã đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ cho công tác phòng chống cháy rừng.
Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đang bước vào thời kỳ cao điểm của nạn cháy rừng. Hầu hết diện tích rừng đều có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên, ở cấp độ nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Đầu mùa khô năm 2015, nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên đã bị thiêu rụi, cụ thể: Tại Đắk Nông, hơn 2000m2 rừng tại tiểu khu 1807 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (huyện Đắk Glong) đã bị cháy, hơn 0,6ha rừng thông thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sê-rê-pốk. Có ít nhất 3ha rừng thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Gia Lai) bị thiêu cháy.
Để chủ động phòng, chống cháy rừng trong những ngày tới ở khu vực Tây Nguyên, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCR cần tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCR. Nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ ban đầu, không để bùng phát thành các đám cháy lớn.
Các địa phương cũng cần chú trọng kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân, hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy đúng quy hoạch, quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về PCCR, đặc biệt của các chủ rừng không tuân thủ các quy định về PCCR. (Chính Phủ 28/5) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng vào đầu năm 2015, toàn tỉnh có diện tích nằm trong quy hoạch 3 loại rừng là 596.671ha và nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 25.109ha. Trong đó, đất có rừng 532.081ha và diện tích đất chưa có rừng 89.699ha.
Với 89.699ha này, có 89.446ha nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, bao gồm: đất trống có cây gỗ tái sinh 4.535ha; đất trống không có cây gỗ tái sinh 12.772ha; đất có cây nông nghiệp 69.365ha và đất khác 2.774ha. Tình hình xâm lấn rừng và đất rừng để sử dụng đất sai mục đích còn diễn biến phức tạp, thậm chí có những điểm nóng.
Vì vậy, rất cần triển khai giải pháp quản lý đất sản xuất nông nghiệp trong đất lâm nghiệp và vùng giáp ranh bằng giải pháp bản đồ địa chính nhằm kịp thời ngăn chặn xâm lấn đất lâm nghiệp.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa kết thúc thí điểm giải pháp bản đồ địa chính thay vì giải pháp cắm mốc ranh giới tại địa bàn xã Tà Nung (Đà Lạt) và xã Đạ Nhim (Lạc Dương). Giải pháp mới này nhằm xây dựng dữ liệu để quản lý đối tượng sử dụng, kích thước, diện tích, nguồn gốc lô đất, từ đó hạn chế việc mở rộng thêm vào đất lâm nghiệp.
Đây cũng là cơ sở pháp lý để cơ quan kiểm lâm xử lý vi phạm hành chính khi các hộ tiếp tục lấn chiếm vào đất lâm nghiệp. Và khi có đầy đủ dữ liệu về tên người sử dụng, diện tích đất, nguồn gốc đất sẽ giúp đơn vị chủ rừng quản lý, thực hiện việc thu hồi đất để trồng lại rừng khi cần thiết. Dữ liệu này cũng phục vụ công tác thống kê đất đai, kiểm kê đất đai, kiểm kê tài nguyên. Đồng thời, thuận lợi trong quản lý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất đối với diện tích đủ điều kiện,...
Tại Tà Nung có 566/811 thửa đã ký xác nhận, 245 thửa chưa ký; Đa Nhim có 697/1.200 thửa đã ký xác nhận, còn 503 thửa chưa ký. Nguyên nhân về những thửa đất chưa ký, ông Nguyễn Duy Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin đăng ký QSDĐ, Sở TN&MT cho biết: Đa số là diện tích của người dân xâm canh, họ không sinh sống tại địa bàn 2 xã nên không biết để đăng ký; hoặc sợ vi phạm nên không dám ký; hoặc chưa thống nhất được giữa các cơ quan nhà nước về năm khai phá. Một số đã biết chủ trương được thông báo nhưng không phối hợp thực hiện.
Phương pháp thực hiện là, đơn vị đo đạc phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan khác phổ biến chủ trương, mục đích; những nơi có bản đồ trích lập phiếu để ký xác nhận; đo đạc những nơi chưa có bản đồ địa chính, trích lập phiếu ký xác nhận, xác định năm khai phá. Nếu diện tích đất sản xuất trên 2 năm thì để người dân ký xác nhận, còn dưới 2 năm sẽ chuyển hồ sơ cho chủ rừng xử lý, lập phiếu nhưng không ký xác nhận.
Đây là điểm mấu chốt, bởi căn cứ chủ trương của tỉnh, diện tích đất sản xuất trên 2 năm được tạm thời cho người dân tiếp tục sản xuất khi chưa có kế hoạch thu hồi để cải tạo rừng; diện tích sản xuất dưới 2 năm sẽ giải tỏa trắng, không đền bù. Cần nhấn mạnh: tạm thời cho sử dụng tiếp chứ không phải hợp thức hóa từ đất lâm nghiệp thành đất sản xuất nông nghiệp.
Đối với các thửa đất nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, lập danh sách gửi địa phương quản lý và xét cấp khi đủ điều kiện. Quá trình thực hiện giải pháp mới, đồng thời phát huy năng lực và trách nhiệm của nhiều phía, từ chính quyền địa phương cấp xã, ban quản lý rừng đến UBND cấp huyện và Sở NN&PTNT. Phiếu xác nhận hiện trạng lô đất được đo đạc bằng ứng dụng công nghệ thông tin nên tính chính xác hàng cm, tỉ lệ 1/2000.
Đồng thời, có 6 chữ ký đại diện: đơn vị thực hiện, người sử dụng đất, UBND xã, đơn vị chủ rừng, hạt kiểm lâm và Phòng TN&MT. Phiếu này ngoài việc lưu giữ tại cơ quan chuyên môn còn giao cho người sử dụng và ngành lâm nghiệp nhằm sự chia sẻ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với lô đất.
Quá trình thực hiện thí điểm cho thấy, đy là giải pháp phù hợp, đáp ứng chủ trương đo đạc và quản lý chặt chẽ về đất lâm nghiệp của Quốc hội cũng như của tỉnh đang đặt ra hết sức bức thiết. Tại 2 địa bàn triển khai, phần lớn người dân đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp và vùng giáp ranh nhận thức và đồng tình ủng hộ, hầu hết người dân biết được chủ trương đều ký xác nhận.
Để triển khai rộng rãi trên các địa bàn của tỉnh hiệu quả hơn, có một số vấn đề cần khắc phục và tháo gỡ. Trước hết, ngành kiểm lâm cần phối hợp nhiệt tình để khi gặp những trường hợp cần giải quyết tại hiện trường đưa ra những quyết định kịp thời, vì đơn vị chủ rừng không thể thay thế được về chức năng.
Đối với UBND huyện, Sở NN&PTNT, tuy đã chỉ đạo các phòng ban trong quá trình thực hiện nhưng chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ. Đặc biệt là UBND huyện cần chỉ đạo quyết liệt hơn đối với UBND các xã, các phòng ban liên quan, ban quản lý rừng trong công tác phối hợp thực hiện, theo đó, ban hành quyết định thành lập tổ công tác ngay từ khi bắt đầu triển khai để việc phối hợp với đơn vị thi công thuận lợi.
Ở những địa bàn các xã rộng, số lượng chủ đất xâm canh tương đối nhiều, công tác tuyên truyền kỹ lưỡng về chủ trương thực hiện trước đối với người dân hết sức quan trọng. Một thực tế, tại các khu vực sản xuất nằm xa khu dân cư, phân tán nhỏ lẻ, khó xác định được chủ sử dụng đất.
Mặt khác, cần tăng cường hiệu quả hơn trong sự phối hợp của địa phương và các đơn vị có liên quan thì kết quả mới đạt được như mong muốn. UBND cấp xã cần quan tâm chỉ đạo cán bộ địa chính xã nắm rõ các trường hợp xâm canh trên địa bàn của mình để khi triển khai dễ dàng thực hiện công tác tuyên truyền, thông báo để ký xác nhận hiện trạng đất.
Với Ban quản lý rừng, cần thường xuyên rà soát các trường hợp sản xuất nông nghiệp trong lâm nghiệp thuộc địa bàn quản lý, nhất là năm khai phá và các trường hợp tái sản xuất sau giải tỏa để có những quyết định cụ thể trong quá trình phối hợp thực hiện tại hiện trường. Đối với cơ quan lâm nghiệp, phải nắm rõ các trường hợp khai phá lấn chiếm rừng trái phép hàng năm, cùng đó làm các thủ tục thu hồi.
Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Ngọc Phúc kiến nghị, trong năm 2015 và 2016, tỉnh cho phép triển khai giải pháp nêu ở trên toàn bộ địa bàn huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng và Di Linh. Đây là các địa bàn có đất lâm nghiệp bị xâm hại nhiều, cần quản lý chặt chẽ. Cùng đó, để đảm bảo việc cập nhật dữ liệu kịp thời, cứ 5 năm cần được rà soát lại một lần cùng lúc với việc lập kiểm kê tài nguyên rừng. (Báo Lâm Đồng 29/5) đầu trang(
Vụ trồng rừng 2015, huyện Bạch Thông có kế hoạch trồng 800ha, trong đó rừng sản xuất là 513ha, rừng phòng hộ 50ha, rừng phân tán 279ha. Hiện nay, Hạt kiểm lâm huyện đang cấp giống cây mỡ và keo cho nhân dân để trồng rừng.
Đến thời điểm này, Hạt Kiểm lâm huyện đã cấp được hơn 1 triệu cây giống cho người dân của 14 xã. Trong đó, đợt 1 cấp được 194.000 giống cây quế, đợt 2 cấp được 806.135 cây mỡ và keo. Tổng diện tích đã được cấp là 455,02ha, trong đó rừng sản xuất là 322ha, rừng phân tán là 133,02ha. Hiện nay thời tiết có mưa thuận lợi cho công tác trồng rừng, người dân tiến hành nhận cây giống và trồng ngay, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn toàn huyện hiện mới trồng được hơn 100ha. (Báo Bắc Cạn 25/5) đầu trang(
Cây bời lời đỏ là loại cây gỗ thuộc nhóm 4 đã được trồng tại một số địa phương trong cả nước và mang lại thu nhập cao cho người dân.
Với đặc tính dễ trồng, không kén đất, cây phát triển nhanh, sau 4 đến 5 năm có thể cho khai thác, toàn bộ vỏ, thân, lá đều có thể bán được, thị trường tiêu thụ lại khá ổn định nên loại cây lâm nghiệp này đang bắt đầu được người dân tỉnh Bắc Kạn đưa vào trồng. Qua tìm hiểu cho thấy, tất cả các diện tích trồng cây bời lời hiện nay đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập cao cho người dân.
Tháng 8 năm 2014, gia đình ông Nông Khải Hoan, ở thôn Khuổi Mỹ, xã Hữu Thác, huyện Na Rỳ đã quyết định trồng 6.400 cây bời lời đỏ trên diện tích đất đồi khoảng 3ha. Sau hơn 9 tháng, cây phát triển tốt, nhiều cây cao tới gần 2m, hầu như không có sâu bệnh gây hại.
ng Hoan cho biết, qua tìm hiểu trên sách báo, ông cũng được biết về loại cây trồng này nên khi được Dự án phát triển sức mạnh kinh tế vườn rừng tỉnh Bắc Kạn triển khai xuống xã, ông  cùng một số hộ dân khác đã mạnh dạn trồng. Được sự hỗ trợ về kỹ thuật cũng như cam kết của dự án đối với việc bao tiêu sản phẩm nên ông hy vọng cây trồng này sẽ mang lại thu nhập cao cho gia đình.
Ông Hoan cho biết thêm: "Trồng cây bời lời dễ như trồng cây mỡ, so với mỡ và keo cây còn phát triển nhanh hơn. Không giống như cây mỡ, người dân phải tự đi bán, còn đối với cây bời lời đơn vị ký bao tiêu sản phẩm cho từ lá, vỏ thân."
Năm 2014, gia đình ông Đỗ Văn Tuất ở Bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới cũng mạnh dạn trồng 0,8 ha cây bời lời đỏ trên đất núi đá xen lẫn với ngô. Theo ông Tuất, mặc dù trồng xen lẫn với các loại cây trồng khác nhưng cây bời lời vẫn phát triển khá tốt, tỷ lệ sống khi trồng đạt trên 90%. Việc chăm sóc loại cây này cũng rất đơn giản, giống như các loại gỗ rừng trồng khác. Có một ưu điểm của cây này là sau khi chặt đi lại tự nảy mầm chứ không phải trồng lại nữa, chu kỳ khai thác ngắn và doanh nghiệp đã cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Trên thị trường, giá vỏ tươi của cây bời lời đỏ khoảng 20 nghìn đồng/ kg, đó là chưa kể lá, thân đều có thể bán được.
Cây bời lời đỏ hiện nay được trồng tập trung tại 2 huyện Na Rỳ và Chợ Mới với diện tích khoảng 24ha. Đây là loại cây rễ cọc, có thể trồng ở đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng. Khí hậu thích hợp cho cây phát triển tốt là từ 22 đến 27 độ C. Tại Bắc Kạn, cây bời lời đỏ hiện nay đã được gieo ươm thành công. Giá giống cây bời lời đỏ trên thị trường khoảng 3000 đồng /1cây, nhưng nếu mua trên 2000 cây, người nông dân sẽ được dự án hỗ trợ 100 % tiền mua giống ban đầu, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc.
Ông Đỗ Thanh Biên, Chủ Dự án phát triển sức mạnh kinh tế vườn rừng tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Trên thực tế, việc trồng cây bời lời ở các xã Hữu Thác, Quảng Chu cây phát triển rất tốt, cây hợp các loại đất, phát triển mạnh hơn ở Tây Nguyên vì ở ngoài này lượng mưa rất cao. Doanh nghiệp triển khai dự án là doanh nghiệp gia đình nên mong muốn phát triển loại cây này trên toàn tỉnh để doanh nghiệp có thể xây dựng một xưởng sơ chế, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Thị trường tiêu thụ cây bời lời không phụ thuộc vào Trung Quốc nên giá rất ổn định."
Ở nhiều địa phương khác trong cả nước, mô hình trồng cây bời lời đỏ không chỉ góp phần tăng độ che phủ của rừng, hạn chế xói mòn đất  mà còn giúp nhiều hộ trồng rừng vươn lên làm giàu. Do vậy bên cạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người dân, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng để có đánh giá cụ thể về cây trồng này, giúp người dân có thêm cơ sở, yên tâm đầu tư mở rộng diện tích. (Đài PTTH Bắc Cạn 24/5) đầu trang(
Trước thông tin một số hộ dân tại huyện Bạch Thông nhận cây giống trồng rừng kém chất lượng, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra và có kết luận về nguyên nhân gây nên tình trạng này.
Theo phản ánh của một số hộ dân tại xã Quang Thuận huyện Bạch Thông, cây giống trồng rừng có hiện tượng héo lá, thân và rễ cây bị thối, đa số là giống cây mỡ. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm kết luận, nguyên nhân dẫn đến trình trạng cây giống trồng rừng kém chất lượng là do bà con nông dân chưa thực hiện đúng quy trình chăm sóc cây giống, cụ thể: Không có giàn che khi trời nắng nóng, không tưới cây theo hướng dẫn.
Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân sau khi nhận cây giống cần chăm sóc, che chắn và tưới nước cho cây, tiến hành trồng ngay sau khi nhận cây giống 1đến 2 ngày. (Đài PTTH Băc Cạn 23/5) đầu trang(
Hỗ trợ tiền vay mua cây giống, vật tư phân bón, xử lý thực bì và công chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, đó là những hạng mục đầu tư của dự án phát triển ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, để người dân yên tâm đầu tư phát triển rừng trồng cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) rừng.
Quá trình triển khai chương phát triển ngành Lâm nghiệp Nghệ An với 6 huyện trong vùng hưởng lợi là Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Diễn Châu và Yên Thành đang gặp khó khăn, vướng mắc do yêu cầu của dự án là người dân phải có GCNQSDĐ mới đủ điều kiện vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Bởi vậy, có nhiều hộ dân sẽ không tiếp cận được vốn vay, xảy ra tình trạng dân thiếu vốn đầu tư trồng rừng, trong khi đó tiền của dự án  tại ngân hàng không giải ngân được.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Xuân Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ cho biết: “Trên địa bàn huyện vướng mắc nhất trong việc cấp, đổi GCNQSDĐ nằm ở những hộ dân bị mất GCNQSDĐ chưa xác minh được, hoặc tại hiện trường phải chỉnh lý về ranh giới, do vậy kết quả thực hiện việc cấp GCNQSDĐ chậm, chỉ có 12/48 hộ được nhận GCNQSDĐ. Những hộ có đủ điều kiện đã được vay 1.156 triệu đồng để đầu tư 92,2 ha rừng”.
Gia đình ông Phạm Văn Cảnh, xóm Nam Tiến, xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ), có 5,7 ha rừng, nhờ có đầy đủ các thủ tục, nên khi tham gia dự án (năm 2013) được các cấp, ngành chức năng cấp GCNQSDĐ, đồng thời được vay hơn 100 triệu đồng đầu tư phát triển nghề trồng rừng. Thế nhưng, cũng tại xã Nghĩa Phúc, nhiều người dân chưa đủ điều kiện vay vốn của chương trình, nhưng vẫn tự bỏ vốn đầu tư trồng mới 135 ha.
Còn  xã Đồng Văn (Tân Kỳ) cũng có nhiều hộ không đủ điều kiện vay vốn của dự án do đường ranh giới phân định rừng của từng hộ chưa rõ ràng (vì có sự sai lệch diện tích giữa việc trước đây giao đất theo bản đồ, tọa độ, nhưng hiện nay là giao trên thực địa), hoặc các hộ dân thiếu lâm bạ gốc, giấy tờ chuyển nhượng…
Ở huyện Đô Lương diện tích rừng không lớn, rừng của từng hộ dân chỉ khoảng 1 ha và có nhiều hộ dân chưa được cấp GCNQSDĐ,  nên nguồn vốn vay của chương trình chưa được nhiều. Ông Nguyễn Công Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: “Do diện tích đất quy hoạch của án trồng rừng chủ yếu chưa có GCNQSDĐ và việc thiết lập và phê duyệt phương án giao đất, cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tham gia trồng rừng mất nhiều thời gian nên dự án ở huyện triển khai chậm. Hiện huyện đã  cấp được 513 GCNQSDĐ với diện tích gần 610 ha. Hiện nay còn  72 GCNQSDĐ với diện tích hơn 91 ha chưa được cấp GCNQSDĐ là do không đủ điều kiện và đang xảy ra tranh chấp”.
Riêng ở huyện Thanh Chương, người dân được tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thuận lợi nhất, vì phần lớn các hộ có rừng đã được cấp GCNQSDĐ. Để từng bước tháo gỡ khó khăn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo  các sở, ngành, địa phương tích cực vào cuộc để đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ cho người dân  trong vùng dự án. Một trong những tác động tích cực thúc đẩy công tác triển khai nhanh, đó là dự án hỗ trợ việc đo đạc, cấp GCNQSDĐ cho người dân.  Sau khi đo đạc, giao đất, công tác cấp GCNQSDĐ được đẩy mạnh. Tân Kỳ đã cấp cho hộ dân 147 GCNQSDĐ với diện tích hơn 852 ha; Diễn Châu cấp  334 GCNQSDĐ với diện tích gần 682 ha; Yên Thành 383 GCNQSDĐ với diện tích gần 454 ha… Với việc triển khai nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ tại 5 huyện, thì người dân đã được cấp 1.625 GCNQSDĐ với diện tích hơn 3.317 ha đất rừng.
Nhờ việc đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ,  đã “khơi thông” nguồn vốn, nên Ngân hàng đã kịp thời giải ngân cho người dân đầu tư vào trồng rừng. Năm 2014, Ngân hàng Chính sách tỉnh đã giải ngân được hơn 4.558 triệu đồng và năm 2015 giải ngân được  hơn 608 triệu đồng.  Riêng Phòng giao dịch  huyện Tân Kỳ cũng đã cho 386 lượt hộ dân ở 7 xã vùng dự án vay 13.882 triệu đồng đầu tư trồng rừng. Thanh Chương trong 2 năm  (2013 – 2014) đã giải quyết cho 432 hộ vay 20.743 triệu đồng và trồng hơn 1.860 ha rừng.
Bà Trần Thị Hương, Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Tín dụng, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho biết: “Do quy định của dự án phát triển ngành Lâm nghiệp nên ngành Ngân hàng giải ngân theo tiến độ cấp GCNQSDĐ. Thời gian qua, thông qua hệ thống của Ngân hàng CSXH, tại 6 huyện trong vùng dự án phát triển lâm nghiệp đã có 2.093 lượt hộ dân được vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 63 tỷ đồng để trồng gần 6.150 ha rừng. Trong quá trình vay vốn, ngành Ngân hàng và các cấp, ngành liên quan đã phối hợp cùng thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn, đáp ứng được các quy định của dự án”.
Với những quy định chặt chẽ của dự án phát triển ngành Lâm nghiệp và sự tích cực của các ngành, địa phương trong việc cấp GCNQSDĐ, người trồng rừng không những được vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn yên tâm, gắn bó lâu dài với rừng. (Báo Nghệ An 22/5) đầu trang(
Mặc dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa khung thời vụ trồng rừng sẽ kết thúc nhưng đến thời điểm này, huyện Chợ Mới mới chỉ trồng được hơn 100/1.500 ha rừng theo kế hoạch.
Hiện nay, hơn 1,2 triệu cây giống phục vụ công tác trồng rừng năm 2015 của huyện Chợ Mới đã đủ điều kiện xuất vườn. Tuy nhiên theo chính quyền các xã của huyện Chợ Mới, tiến độ trồng rừng chậm là do những ngày qua, thời tiết nắng nóng không thuận lợi cho sự phát triển của cây giống trồng rừng. Nhiều hộ dân đã nhận cây con nhưng chờ trời có mưa mới đem trồng để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt. Năm nay, bên cạnh các giống cây trồng quen thuộc như keo, mỡ, người dân huyện Chợ Mới tích cực trồng thêm nhiều giống cây mới như: Bồ đề; lát; xoan...
Những năm qua, nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng rừng sản xuất nên ngoài những diện tích rừng trồng theo dự án 147 và các chương trình hỗ trợ khác của nhà nước, người dân huyện Chợ Mới cũng tích cực đầu tư vốn để trồng rừng. Để đảm bảo cho diện tích rừng trồng mới theo đúng kế hoạch, huyện Chợ Mới đang tuyên truyền, vận động nhân dân hoàn thành công tác trồng rừng trong tháng 6. (Đài PTTH Bắc Cạn 24/5) đầu trang(
Theo Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương, Tổng vụ Nhập khẩu (Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) đã ra thông báo số 2015/20 về việc tiến hành điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam và Bulgaria.
Trước đó, năm 2006 Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá với cùng sản phẩm nêu trên nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế là 240 USD/m3.
Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định cuối cùng cho kỳ rà soát hoàng hôn đối với lệnh áp thuế nêu trên, theo đó, lệnh áp thuế tiếp tục được gia hạn áp dụng. Trong thông báo khởi xướng, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sơ bộ xác định rằng kể từ năm 2010, lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam đã tăng lên đáng kể, theo đó lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ năm 2010 trở về trước chỉ đạt 3.250m3, nhưng trong năm 2013 đã tăng lên 10.052m3 và năm 2014 là 24.065m3.
Lượng xuất khẩu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng từ 2% trong năm 2010 lên 8% trong năm 2014 (đứng thứ 4 sau Nga, Ukraine và Brasil). Căn cứ những diễn biến, dữ liệu thực tế nêu trên, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định khởi xướng điều tra vụ việc để xem xét liệu có khả năng tồn tại việc lẩn tránh thuế chống bán phá giá với gỗ dán hay không.
Trước đó, đầu tháng 5/2015, Thổ Nhĩ Kỳ cũng điều tra chống bán phá giá với mặt hàng sợi polyester của Việt Nam.
Nguyên đơn cáo buộc rằng hàng hóa bị điều tra xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường (biên độ phá giá lớn hơn mức tối thiểu – de minimis); và do đó đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ. (TBKTSG Online 28.5) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Thủ đô Brussels của Bỉ được du khách mệnh danh là ''rừng trong thành phố,'' chính quyền và người dân nơi đây rất có ý thức gìn giữ ''lá phổi xanh'' của mình.
Đến thủ đô Brussels, trái tim của châu Âu, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì màu xanh của cây cối. Thành phố có hơn 8.000ha không gian xanh với rất nhiều công viên, rừng cây.
Ngay cả khu nghĩa trang và sân thể thao cũng là những không gian xanh mát rượi của cây cối.
Lá phổi xanh của Brussels chính là rừng Soignes. Đây là khu rừng ngoại vi lớn nhất châu Âu với diện tích lên đến 5.000ha, trong đó 1/5 diện tích thuộc vùng thủ đô.
Rừng Soignes được nối liền với khu rừng Cambres tạo thành một quần thể rừng rộng lớn. Nếu đi dạo dưới những tán cây của khu rừng Cambres, sau đó sang rừng Soignes, ta sẽ đi ngược về phía Nam thành phố với chiều dài là 14km.
Đặc điểm của khu rừng Soignes là gần 80% cây cối, chủ yếu là sồi, đều do tự trồng hoặc tái sinh tự nhiên, trong đó, nhiều cây sồi cao nằm tại khu vực nhà thờ trong rừng và được đặt tên ''rừng sồi nhà thờ.''
Rừng Soignes là khu rừng duy nhất tại vùng nói tiếng Pháp của Bỉ cho phép được khai thác gỗ với giấy chứng nhận FSC (Hội đồng quản lý rừng). Đây là một chứng nhận về môi trường nhằm đảm bảo việc lấy gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ tuân thủ các quy trình đảm bảo quản lý bền vững rừng.
FSC, được công nhận trên toàn thế giới và xuất hiện cách đây 20 năm, là một đảm bảo cho sự phát triển bền vững của rừng.
Trong khoảng 100 khu vực có rừng ở thủ đô Brussels, việc chặt cây hoàn toàn bị nghiêm cấm.
Theo ông Stéphane Vanwijnsberghe, phụ trách chương trình ''Thiên nhiên và rừng'' thuộc Cơ quan Môi trường Brussels, có rất nhiều loại cây mọc tự nhiên và được bảo tồn nhằm duy trì sự đa dạng vì rừng ở Bỉ chủ yếu là gỗ sồi. Bằng cách này, cây cối được phát triển tự nhiên và sẽ tái sinh sau đó.
Hàng năm, Sở Môi trường đều lên danh sách các cây hỏng cần chặt bỏ và thay thế bằng các cây được trồng mới.
Sau khi chặt bỏ, thân cây để trên mặt đất để gỗ phân hủy tự nhiên làm giàu dinh dưỡng cho đất cũng như cải thiện "sức khỏe" của khu rừng (đây là quy định của FSC), còn cành cây sau khi chặt bỏ thì được xay nhỏ tại chỗ và rắc vào các gốc cây để làm phân bón.
Chính sách bảo vệ thiên nhiên rừng Soignes nhằm giúp bảo vệ khu rừng khỏi sự xâm phạm của con người cũng như giúp phát triển tính đa dạng sinh học của khu rừng.
Hiện nay, 15% gỗ được bán tại Bỉ đều có chứng nhận FSC. Chứng nhận này ngày càng được phổ biến với người tiêu dùng.
Hầu như toàn bộ khu rừng Soignes đều được chứng nhận FSC. Về trung hạn, Sở Môi trường muốn mở rộng chứng nhận FSC sang các khu rừng khác của Bỉ.
Khu rừng Soignes cũng nằm trong danh sách 33 khu rừng sồi thuộc 12 quốc gia được đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên của nhân loại.
Vào tháng 10 tới, ba vùng của Bỉ (vùng nói tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Đức) sẽ gửi đề nghị lên UNESCO.
Bỉ sẽ hoàn thiện hồ sơ vào cuối tháng 1/2016. UNESCO sẽ chọn lựa và công bố kết quả vào đầu năm 2017. UNESCO mong muốn mở rộng mạng lưới các khu rừng sồi nguyên sinh ở châu Âu sau khi đã công nhận một số khu rừng tại Romania và Đức. (Vietnam+ 24/5) đầu trang(
Năm vừa qua, các nhà khoa học quốc tế phát hiện 139 loài mới ở tiểu vùng sông Mekong - một trong 5 điểm nóng đa dạng sinh học bị đe dọa nhất thế giới.
ABC News ngày 28-5 trích đăng báo cáo mới nhất của Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) cho biết trong số loài mới phát hiện, có 90 loài thực vật, 23 loài bò sát, 16 loài lưỡng cư, 9 loài cá và 1 loài động vật có vú.
Trong số này, nổi bật nhất là loài ong vò vẽ Ampulex dementor được tìm thấy ở Thái Lan với khả năng săn mồi kinh khủng: dùng nọc biến con mồi thành "xác sống" (con mồi vẫn sống nhưng không cử động được) sau đó xơi tái nó; loài bọ que dài thứ hai thế giới (54cm) được tìm thấy ở Việt Nam; loài sa giông "cá sấu" tìm thấy ở Myanmar...
Theo WWF, việc giới khoa học tìm thấy nhiều loài mới trong năm 2014 - trong đó có nhiều loài đẹp và kỳ lạ, là "đáng ngạc nhiên" bởi khu vực này đang được xem là một trong 5 điểm nóng đa dạng sinh học bị đe dọa nhất thế giới.
Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, việc phát triển thủy điện - bao gồm cả việc xây đập Xayaburi ở Lào, sẽ ngăn dòng chảy xuống hạ lưu sông Mekong.
Các dự án hạ tầng khác, nạn săn trộm, nhiệt độ và mực nước biển tăng cùng các sự kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu cũng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đến khu vực.
"Một số loài có thể biến mất vào lúc chúng ta đang tìm kiếm chúng", Darren Grover - quan chức phụ trách các loài của WWF nói.
"Nếu những dự án trên vẫn được thi công, mất mát sẽ lớn hơn, đột ngột hơn. Đặc biệt các dự án đập sẽ gây ngập diện rộng nhiều khu vực, trong đó có những nơi mà các nhà khoa học không có cơ hội khám phá", ông thêm.
Tiểu vùng sông Mekong (gồm Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc) là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất Trái đất.
Trong khoảng thời gian từ 1997-2014, giới khoa học đã tìm thấy hơn 2.200 loài mới ở khu vực này (trung bình 1 tuần tìm thấy 3 loài).
Hiện các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các loài mới khác trước khi chúng biến mất do ảnh hưởng của biến đổi môi trường và hoạt động của con người. (Tuổi Trẻ 28/5) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang