|
Ngày 26 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Gần một tháng nay, tại khu vực núi Nước Biết thuộc thôn Nước Biết, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động khai thác, vận chuyển gỗ diễn ra ngang nhiên. Dọc các con đường dẫn vào rừng gỗ được tập kết thành từng điểm lớn.
Theo quan sát của phóng viên, các đối tượng tham gia khai thác điều động cả xe múc, xe kéo, xe tải để “tuồn” gỗ ra ngoài. Ông Hồ Văn Tấn, thôn Nước Biết, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà cho biết hoạt động khai thác đã diễn ra trong cả tháng này, với hàng chục xe gỗ đã được chuyển đi.
Theo người dân sống ở khu vực này, hầu hết gỗ bị khai thác thuộc loại gỗ quý hoặc gỗ có giá trị cao như chò, sơn mộc, ké...
Ngay đường dẫn vào thôn Tre, cứ vài chục mét là có bãi gỗ lớn với hàng chục cây gỗ nằm ngổn ngang ven đường. Hầu hết những cây gỗ này có đường kính từ 80-100 cm, những vết cưa còn mới và hoàn toàn không có dấu búa của lực lượng kiểm lâm.
Đem những hình ảnh phóng viên chụp và ghi hình để lãnh đạo xã Trà Thọ xem thì ông Tiêu Viết Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Thọ, huyện Tây Trà lý giải khu vực đang khai thác thuộc phần diện tích đất rừng thu hồi của dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong. Trong phương án đền bù ghi rõ là gỗ tạp nhưng trên thực tế không phải như thế. Ban quản lý dự án cũng đã quy hoạch, đền bù, bồi thường từ năm 2008 đến nay.
Theo quy định thì chỉ được thu hồi đất của các hộ dân chứ không ai có quyền đưa ra quy định khai thác gỗ. Theo ông Phương, việc “tận thu” những cây gỗ này xã có biết và khi đi kiểm tra còn phát hiện có những vị trí không thuộc phần thu hồi (nằm dọc suối) nhưng những đối tượng này vẫn khai thác.
Ông Phương cũng thừa nhận, do công tác quản lý lỏng lẻo nên xã đã “vô tình” ký vào biên bản thống kê số gỗ trên (biên bản ghi rõ là gỗ tạp). Vì vậy, số gỗ này mới được thản nhiên vận chuyển ra khỏi địa phương.
Ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết huyện sẽ chỉ đạo xã và các ngành chức năng xuống địa bàn trực tiếp kiểm tra, làm rõ vụ việc. “Huyện không có chủ trương về khai thác số gỗ này. Quan điểm của huyện là giữ và bảo vệ rừng. Là gỗ tạp thì cũng phải bảo vệ,” ông Ngọc nhấn mạnh.
Ông Ngọc cũng khẳng định, ông chưa hề ký một văn bản nào cho phép vận chuyển các xe gỗ này ra khỏi địa phương cả (gỗ muốn hợp thức hóa thì phải có dấu đỏ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện).
Đã đến lúc tỉnh Quảng Ngãi cần phải làm rõ những sai phạm trong vụ việc này để trấn an người dân cũng như giữ lại diện tích rừng chưa bị khai thác trái phép. (Vietnam+ 25/5) đầu trang(
Mường Lát, Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng
Xác định nhiệm vụ trồng, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của địa phương nên hàng năm Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Lát đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát để chỉ đạo các xã, bản, các chủ rừng, các ban quản lý Dự án 147 tổ chức khảo sát thực tế về quỹ đất; tổ chức tuyên truyền, vận động và trực tiếp đối thoại với nhân dân về chính sách, lợi ích phát triển rừng; phát triển rừng bằng biện pháp bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, đẩy mạnh tiến độ trồng mới rừng sản xuất và rừng phòng hộ.
Từ năm 2011 đến hết tháng 4-2015, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng, diện tích rừng được bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh ngày càng tăng. Tổng hợp báo cáo kết quả trồng rừng từ năm 2011 đến 2014 của 10 ban quản lý Dự án 147 tại 9 xã, thị trấn là 11.154 ha. Năm 2015, kế hoạch trồng mới 3.500 ha. Đến nay, các vườn giống đã chuẩn bị 6,5 triệu cây giống (xoan, lát, keo), đã thiết kế được 50% diện tích, đang chờ mưa đủ ẩm là triển khai trồng, nâng diện tích rừng trồng mới 5 năm là 14.654 ha.
Qua phúc tra kết quả trồng rừng cho thấy, đa số diện tích trồng rừng của các ban quản lý Dự án 147 có mật độ cây sống trên 85%, tốc độ sinh trưởng, phát triển tốt; công tác thanh toán, quyết toán kinh phí, cấp gạo hỗ trợ cho các hộ tham gia đầy đủ, đúng quy định. (Báo Thanh Hóa 25/5) đầu trang(
Sáng 25.5, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo Phản biện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Dự Hội thảo có đại diện Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; thành viên Hội đồng phản biện; các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đền năm 2030, đặc điểm đa dạng sinh học hiện nay của tỉnh có 10 hệ sịnh thái khác nhau. Trong mỗi hệ sinh thái có hàng trăm loài thực vật, chim, thú, bò sát khác nhau…
Về đa dạng thành phần loài, theo thống kê có 1.473 loài, thuộc 755 chi, 193 họ của 6 ngành thực vật bậc cao, trong đó có 106 loài thực vật quý hiếm thuộc hệ thực vật Hà Giang cần được bảo vệ; 102 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam (năm 2007); 463 loài động vật thuộc 108 họ, 34 bộ, 294 giống, trong đó có nhiều nguồn gen quý hiếm; về đa dạng dược liệu, Hà Giang có nguồn dược liệu tự nhiên rất đa dạng và phong phú với 1.101 loài cây thuốc, thuộc 6 ngành, 184 họ, 662 chi thực vật. Trong đó có 894 loài mọc hoàn toàn trong tự nhiên. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có một số khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ thiên nhiên…
Các chuyên gia tư vấn, nhà khoa học cho rằng: Đây là bản Quy hoạch thể hiện khá chi tiết, công phu về đặc điểm, sự cần thiết của việc bảo tồn ĐDSH của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, báo cáo Quy hoạch còn nhiều điểm hạn chế, chưa đủ độ tin cậy về tính khoa học và tính khả thi; số liệu dẫn trong báo cáo không được trích dẫn rõ cơ sở, nguồn gốc; nhiều mục tiêu đưa ra còn chung chung; nội dung còn dài dòng, chưa đạt được mục tiêu là một Dự án quy hoạch và kế hoạch hành động bảo tồn ĐDSH…
Qua đó, các đơn vị thực hiện soạn thảo Báo cáo cần chỉnh sửa lại một cách ngắn gọn, chi tiết, cụ thể hơn và sát với thực tiễn của Hà Giang; có trích dẫn đầy đủ các nguồn tài liệu, hình ảnh, âm thanh và các căn cứ rõ ràng, chính xác để có những đánh giá tổng quát và đưa ra kế hoạch hành động phù hợp bảo tồn ĐDSH của tỉnh theo đúng định hướng, chiến lược đặt ra. (Báo Hà Giang 25/5) đầu trang(
Tái diễn tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển nuôi tôm ở Phú Yên
Những ngày gần đây, tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển tại xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) lại tái diễn nhưng chính quyền địa phương chưa ngăn chặn triệt để.
Tại khu vực thôn Phú Lương dọc theo bờ sông đối diện với cửa biển Tân Quy vẫn còn dấu vết đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm sâu vào khoảng vài chục mét; một số nơi rừng cây phi lao bị chặt hạ để làm cọc đóng xung quanh trên những bờ bao của các hồ nuôi tôm cao triều mà người dân thường gọi là hồ nổi.
Đứng giữa hai hồ nuôi tôm của mình và chỉ tay về phía trái, ông Nguyễn Văn Bửu cho biết: “ Từ đây trở vào là rừng phòng hộ, còn từ đây trở ra là đất cát. Tôi có 2 hồ nuôi, mỗi hồ rộng 5000 m2 mua lại từ những cán bộ huyện trước đây”. Xung quanh một hồ nuôi, ông Bửu đang thuê người đóng cọc trên bờ bằng những cây phi lao chặt gần đó không xa. Ông Bửu nói tiếp: “Làm trụ bằng những cây phi lao này là làm đỡ thôi vì sử dụng chỉ 2 năm, nếu có tiền làm trụ xi măng ngon hơn”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc gần đây chủ các hồ nuôi tôm chặt phá cây phi lao rừng phòng hộ. Ông Nguyễn Trung Chánh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông khẳng định: “Chúng tôi cũng tổ chức tuần tra, kiểm tra nhưng nói thiệt với các anh là bà con chặt rừng phi lao chỉ là tỉa cành, chặt nhánh chủ yếu để làm củi đốt là chính”.
Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp hình ảnh rõ ràng với những gốc cây phi lao vừa bị cưa, bị chặt thì ông Chánh mới nói: “Nếu mà các anh nói vậy thì tôi sẽ kiểm tra lại và có biện pháp xử lý vi phạm việc này. Tôi thấy là vừa rồi tôi cũng cử các đoàn đi nói lại là cũng không có trường hợp nào phá rừng mà làm hồ”.
Tình trạng phá rừng phòng hộ nuôi tôm diễn ra từ nhiều năm trước. Rộ nhất là những năm 2011-2012 buộc UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo chính quyền xã và huyện Tuy An phải kiểm tra, xử lý. Qua đó, phát hiện có 48 trường hợp lấn chiếm đất rừng với diện tích hơn 41.000 m2. Huyện ủy Tuy An đã kỷ luật 2 tập thể chi ủy thôn Phú Sơn, thôn Phú Lương (xã An Ninh Đông) và 6 cán bộ xã, huyện. Những hộ vi phạm đều bị xử lý hành chính, đồng thời buộc phải khôi phục diện tích rừng như nguyên trạng ban đầu.
Quyết định là vậy nhưng việc khắc phục hầu như không cương quyết. Ông Nguyễn Trung Chánh cho biết: “Những trường hợp lấn chiếm thì có khắc phục nhưng cũng chỉ có mười mấy hộ khắc phục bằng giải pháp dùng cát san lấp từ 50% đến 70%, chứ nói khắc phục hoàn toàn là không có. Những trường hợp còn lại người ta nói không đủ điều kiện để khắc phục, tại vì không có cát để lấp. Đến năm 2013 do tôm bệnh, thua lỗ nặng nên người ta không làm nữa và huyện cũng không xử lý kiên quyết cho đến nay”.
Lý do ông Chánh đưa ra là vì mỗi hồ nuôi rộng ít nhất 4.000 m2, cao hơn 1 mét. Do đó muốn trả lại nguyên trạng mỗi hồ cần ít nhất 4.000 m3 cát là rất lớn, chi phí rất tốn kém. Trong khi đó, mặc dù khu vực rừng phòng hộ có cát nhưng lấy cát từ rừng phòng hộ để san lấp thì lại vi phạm nữa nên người ta không làm.
Xã An Ninh Đông có hơn 303 hecta rừng phòng hộ ven biển chủ yếu trồng phi lao, trong đó đã giao 72,4 hecta cho 130 hộ quản lý; diện tích còn lại do UBND xã quản lý. Việc chặt phá rừng phòng hộ đã xảy ra từ lâu và xử lý từ năm 2012. Tuy nhiên, do xử lý không kiên quyết, dứt điểm như trên đã khiến những người nuôi tôm tiếp tục lấn, phá rừng. (Đảng Cộng Sản VN 25/5) đầu trang(
Sau nhiều ngày điều tra, PV NNVN đã được mục sở thị quang cảnh hoang tàn, trơ trọi trên những hòn đảo của khu vực lòng hồ.
Trước đó, NNVN cũng đã thông tin tình trạng khu rừng phòng hộ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) đã và đang bị tàn phá nghiêm trọng. Đột kích Từ nguồn thông tin mật báo, PV NNVN cùng một nữ đồng nghiệp trong vai của đôi trai gái đi “phượt” bằng thuyền của dân. Vùng nóng đã được chỉ điểm là khu vực Hang Cà (thuộc xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên).
Đi cách BQL rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường hồ Núi Cốc khoảng hơn 1 km, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những hoang đảo trơ trụi. Gốc cây lổn nhổn bị cưa, cắt bừa phứa. Nhiều vạt rừng bị đốt cháy đen xám. Tiến sâu vào khu vực Hang Cà, tiếng cưa vang vọng trên một hòn đảo. Thuyền chúng tôi nhanh chóng tiếp cận, một thân cây keo đổ rụp trên đảo. Người đưa đường ngăn cản không cho chúng tôi lên đảo với lý do, “anh chị không phải kiểm lâm thì rất dễ bị bọn chúng tấn công”.
Ngay lập tức, một thuyền nan nhỏ của dân không biết từ ngõ nào bơi nhanh tới gần thuyền của chúng tôi. Người phụ nữ chèo thuyền thoăn thoắt, mắt không ngừng quan sát, thăm dò. Khi chúng tôi gọi chị đến với mục đích dò hỏi thì chị quay đầu thuyền bỏ chạy mất hút. Người đưa đường cho hay, hầu hết các thuyền trong khu vực này đều là thuyền chở gỗ. Người phụ nữ vừa bơi thuyền giữ nhiệm vụ cảnh giới cho hoạt động khai thác và vận chuyển trên lòng hồ.
Trực tiếp cập mạn, trèo lên một số hòn đảo của Hang Cà, có thể nói nơi này không thể gọi là rừng được nữa. Những gốc cây keo có đường kính lớn mới bị chặt hạ với cành lá còn ngổn ngang trên mặt đất. Chỉ ít cây keo non hoặc mầm keo tái sinh có đường kính vài cm còn tồn tại. Ngoài ra, có một số cây mọc hoang trên đảo là tre, nứa, sim mua, dây leo nhỏ.
Theo người dẫn đường, chỉ hơn một năm trước, khi đưa khách du lịch vào khu vực này thì các đảo đều có bóng râm cho khách nghỉ ngơi, du ngoạn nhưng nay cây đã bị chặt phá gần hết nên không còn nơi nghỉ mát tự nhiên nữa.
Trước những chứng cớ xác thực như trên, ông Lê Thanh Tân (Phó chủ tịch UBND xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên) xác nhận và khẳng định: “Rừng phòng hộ Núi Cốc thuộc địa bàn xã Phúc Tân đã và đang bị hoành hành, tàn phá. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có con số thống kê chính xác về mức độ hủy hoại”.
Ông Tân cho biết, những lô rừng phòng hộ thuộc xóm 11, xã Phúc Tân (giáp ranh với xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ) đã cơ bản bị khai thác hết. Rừng đã cơ bản bị khai thác hết. Thời gian tàn phá mạnh nhất diễn ra trong khoảng một năm qua. Nhưng con số thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên rất hạn chế.
Cụ thể, trong cả năm 2014, đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm hành chính thuộc khu vực rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc. Thu giữ 35 mét khối gỗ, 8 thuyền (trong đó có 3 thuyền nan và 5 thuyền xi măng). Trong 5 tháng đầu năm 2015, phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm, thu giữ chỉ có 6 mét khối gỗ và 1 thuyền. Trong đợt cao điểm kiểm tra từ 15 - 25/4/2015 mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ phát hiện được 1 vụ với số lâm sản trái phép thu giữ là 6,7 mét khối.
Ông Ngô Xuân Hải (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) cho biết, rừng phòng hộ Núi Cốc có diện tích xấp xỉ 3.500 ha thuộc 89 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên diện tích mặt nước rộng hơn 25 km2 trên địa bàn 6 xã của 3 huyện, thành phố. Những diện tích rừng trước đây được người dân canh tác như rừng sản xuất. Khi sáp nhập thành rừng phòng hộ thì nguồn sống bị hạn chế.
Trong khi đó, ngoài chủ rừng lớn là BQL rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường hồ Núi Cốc thì người dân cũng là đồng chủ rừng. Trách nhiệm quản lý Nhà nước là của chính quyền địa phương. Không có cơ quan quản lý hành chính cấp huyện để tham mưu đối với UBND các huyện, thành về công tác quản lý và bảo vệ rừng ở đây. Mặt khác, cây trồng chủ đạo của rừng phòng hộ Núi Cốc là cây keo. Loại gỗ đang có sức quyến rũ mạnh mẽ với lâm tặc.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là có hiện tượng chuyển nhượng ngầm quyền sử dụng đất rừng, thậm chí không loại trừ việc tiếp tay bán rừng của các chủ rừng cho lâm tặc Các đối tượng khai thác, vận chuyển ngày càng dùng các phương thức tinh vi. Chúng khai thác bằng cưa cò, rìu, dao vào ban đêm gây khó khăn cho việc phát hiện. Thậm chí, chúng khai thác cả ban ngày nhưng khi lực lượng kiểm tra lên đảo thì chúng ném giấu dụng cụ khai thác, vờ làm người đi chăn trâu,
Khi vận chuyển, lâm tặc kẹp lâm sản ở 2 bên mạn thuyền bằng dây. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, đối tượng chỉ cần tháo dây hoặc chặt đứt dây để phi tang làm lâm sản chìm xuống lòng hồ. Giải pháp lâu dài Ông Ngô Xuân Hải đưa ra phương án quản lý bảo vệ rừng phòng hộ bền vững có sự tham gia của người dân mang tính chiến lược. Cụ thể, phương án sẽ rà soát lại diện tích rừng, chủ rừng, xây dựng cơ chế chính sách để đãi ngộ đối với người dân.
Mặt khác, để hạn chế áp lực khai thác rừng trái phép, phương án xây dựng chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo đó, sẽ loại bỏ cây keo, thay bằng trồng các cây bản địa có chu kỳ khai thác lâu năm. Kết hợp trồng các cây dược liệu dưới tán để tăng thu nhập cho người dân. Phương án cũng kết hợp lồng ghép với các chương trình quản lý bảo vệ rừng theo tín chỉ, chi quỹ bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ. Mục tiêu là nâng cao thu nhập, tạo sinh kế đa dạng để người dân có thu nhập bằng hoặc hơn so với rừng sản xuất.
Trong khi chờ HĐND tỉnh Thái Nguyên chính thức quyết nghị để có cơ chế cụ thể thực hiện phương án trên thì nhiều khả năng những vạt rừng trên lòng hồ Núi Cốc vẫn tiếp tục bị bán, bị xẻ thịt. Có thể chiêm nghiệm một tương lai gần của rừng phòng hộ Núi Cốc là khi hết rừng thì mới không còn hiện tượng phá rừng. (Nông Nghiệp VN 25/5) đầu trang(
Tổng cục Lâm nghiệp vừa có văn bản gửi Sở NN-PTNT Thanh Hóa và VQG Cúc Phương yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:
Đối với VQG Cúc Phương: Tăng cường bố trí lực lượng chốt, chặn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ… tổ chức kiểm tra, truy quét và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác gỗ trái phép; tích cực điều tra, xác minh chính xác mức độ rừng bị thiệt hại và đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của Trạm kiểm lâm số 2 quản lý khu vực Thung Đài Sen và Trạm kiểm lâm số 12 quản lý khu vực Thung Sưa – Eo cây Nhai, kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép trên địa bàn quản lý mà chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, triệt để.
Đối với Sở NN-PTNT Thanh Hóa: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ lực lượng và phối hợp chặt chẽ với VQG Cúc Phương, UBND huyện Thạch Thành tăng cường công tác quản lý bảo vệ và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Thành Yên; Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng liên quan tích cực điều tra, xác minh chính xác mức độ rừng bị thiệt hại và đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Nông Nghiệp VN 26/5; VnMedia 25/5) đầu trang(
25/5, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông tin, cơ quan này vừa có văn bản gửi chi cục kiểm lâm các tỉnh, TP thông báo về việc Ban Thư ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã có thông báo về việc cấm nhập khẩu một số loài trăn, rắn vào Mỹ.
Theo CITES Việt Nam, trong danh mục các loài trăn, rắn có quy định cấm nhập khẩu có phân loài trăn vàng Python reticulatus là loài đang được gây nuôi sinh sản để xuất khẩu tương đối phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Do đó, CITES Việt Nam đề nghị các chi cục kiểm lâm hỗ trợ và có khuyến cáo các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam chủ động điều tiết sản xuất, kinh doanh, quản lý hoạt động nhân nuôi động vật hoang dã. (Kinh Tế & Đô Thị + Nông Nghiệp VN 26/5; Hải Quan 25/5) đầu trang(
Thông qua đường dây nóng của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, độc giả (xin giấu tên) vừa cung cấp tới tòa soạn clip kèm hình ảnh, phản ánh tình trạng phá rừng tràn lan tại xã Xuân Bình (Như Xuân, Thanh Hóa).
Qua xác minh của phóng viên, tại các vị trí khe Kẽm, vùng đệm vườn Quốc gia Bến En (thuộc địa bàn 2 huyện Như Xuân, Như Thanh) là những điểm rừng đã bị tàn phá nhiều nhất.
Ước tính, số diện tích đã bị chặt, đốt lên tới hàng chục ha. Tại đây, nhiều thân gỗ lớn (trường mật, rẻ, dung...) đường kính 40-50 cm, sau khi bị lâm tặc đốn hạ, được vứt rải rác ven đường, chờ vận chuyển.
Cũng theo phản ánh, tình trạng đốt, phá rừng tràn lan diễn ra trong thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết(?).
Chỉ khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên, lãnh đạo xã này mới tức tốc lên đường đi kiểm tra.
Hôm 25/5, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Như Xuân xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận được thông tin có xảy ra tình trạng đốt, phá rừng trên địa bàn xã Xuân Bình.
"Nhận được nội dung phản ánh của phóng viên, chúng tôi đã lập tổ, kiểm tra thực tế. Theo đó, diện tích rừng bị đốt, phá, ước tính khoảng 16 ha, thuộc địa bàn, quản lý của xã Xuân Bình".
Cũng theo ông Tuấn, diện tích rừng bị đốt, phá đã được giao khoán cho nhân dân địa phương trực tiếp quản lý. Tuy nhiên việc các hộ dân này tự ý đốt, chặt cây khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật.
"Sau khi phát hiện sự việc, đơn vị có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính các hộ vi phạm (5 hộ) với tổng số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu các hộ khắc phục hậu quả bằng việc trồng mới diện tích rừng đã bị phá", ông Tuấn thông tin.
Ông Tuấn cũng cho biết thêm, sau khi sự việc bị phát giác, đơn vị sẽ đề nghị xem xét, kỷ luật cán bộ có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phá rừng bừa bãi. (Giáo Dục VN 26/5) đầu trang(
Trưa ngày 25.5, tại buổi làm việc với phóng viên báo Dân Việt, ông Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc khai thác tận thu cây gỗ trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp tại vườn rừng khu Sờ Lác và suối Y, xã Trà Thọ đã bị tạm dừng; đồng thời đã chuyển sang cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ.
Việc khai thác tận thu tại khu vực rừng trên là do Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tự ý tổ chức; không thông qua và chưa được chính quyền huyện Tây Trà phê duyệt.
Ông Hồ Văn Những, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Trà Thọ-một trong những người được giao nhiệm vụ kiểm tra và giám sát việc thực hiện tạm dừng khai thác tận thu gỗ tại 2 khu vực rừng này cho biết: “Việc khai thác tận thu gỗ tại khu vực rừng trên đúng, sai thế nào sẽ được công an tỉnh làm rõ. Thế nhưng, qua quan sát thì số lượng đã bị đốn hạ và chở về xuôi, trong đó có nhiều loại gỗ quý như chò, xoan, nính... lên đến hàng trăm cây, với khối lượng ước trên 200m3.
Mặc dù chính quyền Tây Trà đã có văn bản tạm dừng khai thác cách đây trước cả tuần, thế nhưng mãi đến đến hôm qua, ngày 24.5, các phương tiện khai thác mới chịu dừng hoạt động và được đưa đi nơi khác.
Vào thời điểm cách đây khoảng 3 tuần, số lượng gỗ được đốn hạ và đưa ra tập kết ven đường tính gần 100 khúc, với đường kính từ 0,7-1m và dài từ 6-7m/khúc. Trong số gỗ bị đốn hạ có cả Huỳnh đàn vàng." (Dân Việt 25/5) đầu trang(
Chiều 25-5, tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa các xã Nam Thái, Nam Thượng (huyện Nam Đàn) và Thanh Khai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã xảy ra vụ cháy rừng dữ dội.
Nhận được tin báo, Lữ đoàn Công binh 414 đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường tham gia cứu rừng. Do đám cháy xảy ra đúng thời điểm nắng nóng, lớp thực bì dày lại có gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần 10 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được khống chế. Ước tính hơn 30ha rừng thông bị cháy.
Nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Quân Đội Nhân Dân + Nhân Dân + Công An Đà Nẵng + VOV + Lao Động 26/5) đầu trang(
Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà nằm trên bán đảo Sơn Trà (thuộc địa bàn Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có diện tích 2.536,7 ha, được coi là "lá phổi xanh" góp phần che chắn mưa gió, điều hòa khí hậu của Đà Nẵng.
Nơi đây có hệ động thực vật rất đa dạng và phong phú với 985 loài thực vật thân gỗ đã được thống kê, trong đó có 22 loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng; có 171 loài động vật có xương sống, trong đó có 15 loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng như loài voọc ngũ sắc được ghi trong Sách Đỏ của Việt Nam.
Hàng năm, khu vực này có nguy cơ cháy rừng cao do chịu nhiều tác động, nhất là hoạt động du lịch. Hiện nay, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, trong đó phát triển du lịch sinh thái là mũi nhọn, đây là cơ hội nhưng đồng thời là thách thức đối với công tác bảo vệ rừng (BVR).
Mặt khác, tình trạng người dân trong và ngoài địa phương xâm nhập vào rừng trái phép để khai thác lâm sản ngoài gỗ, bẫy bắt động vật hoang dã, đào gốc cây rừng làm cảnh, đốt than... đặt ra cho công tác BVR tại Khu BTTN Sơn Trà nhiều thách thức mới.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn (Hạt KL), đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống chữa cháy rừng BTTN thì trong năm 2014, Hạt đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và P. Thọ Quang tiến hành tuần tra, kiểm tra rừng được 30 đợt, tại 32 điểm thuộc các tiểu khu 62, 63 và 64. Qua đó đã phát hiện và phá hủy 15 mét rào bẫy, 3 lán trại, 1 hầm than; tháo dỡ và thu giữ 290 dây bẫy bằng ruột phanh xe đạp, đưa ra khỏi rừng 10 người, phát hiện, thu giữ và thả lại rừng 2 con cầy hương.
Lực lượng KL tăng cường tuần tra, chốt chặt trên các tuyến đường giao thông trên bán đảo Sơn Trà, ngăn chặn kịp thời các đối tượng xâm nhập trái phép vào rừng và các hành vi khai thác lâm sản ngoài gỗ, bẫy bắt động vật hoang dã trái phép. Năm 2014, Hạt đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 11 vụ vi phạm, tịch thu sung công quỹ Nhà nước 3,086m3 gỗ xẻ, tịch thu thả lại rừng 1 con khỉ đuôi lợn, 1 con chim chào mào, tổng số tiền phạt hành chính và bán lâm sản tịch thu là 84,86 triệu đồng, tiếp nhận và thả vào rừng 1 con trăn đất, 1 con mèo rừng, 1 voọc chà vá chân nâu, 1 con khỉ vàng và 1 con khỉ đuôi dài.
Trong công tác PCCC rừng, Hạt đã tổ chức cho 24 đơn vị đóng quân trên bán đảo Sơn trà, 22 hộ dân nhận khoán trồng rừng và 496 hộ dân thuộc 18 tổ dân phố ven rừng thuộc P. Thọ Quang ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác PCCCR, thường xuyên rà soát các vùng trọng điểm, các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tăng cường công tác canh phòng lửa rừng, nhất là thời điểm nắng nóng, khô hanh từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm, đảm bảo công tác trực cháy 24/24 giờ trong ngày.
Hạt thường xuyên phân công cán bộ tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các trường hợp xây dựng, cơi nới trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc bán đảo Sơn Trà; lắp đặt 30 biển báo BVR và PCCCR; tổ chức công bố quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng TP giai đoạn 2011-2020.
Hiện nay trên bán đảo Sơn Trà có 12 dự án kinh doanh du lịch sinh thái được UBND TP Đà Nẵng cho thuê đất, trong đó 2 dự án đã đi vào hoạt động là Khu du lịch Bãi Bắc và Khu du lịch dịch vụ cao cấp Sơn Trà Resort, có 15 hộ gia đình đang kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.
Theo phương án quản lý BVR và phát triển rừng năm 2015, Q. Sơn Trà đặt mục tiêu giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; giảm thiểu thiệt hại tài nguyên rừng do các hành vi vi phạm và do cháy rừng gây ra; tăng cường quản lý rừng trên hồ sơ và thực địa, chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép; chủ động phòng tránh các nguy cơ gây cháy rừng; nâng cao độ che phủ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học rừng.
Về các biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ông Lê Phước Bảy, Phó Hạt trưởng Hạt KL cho biết: Ngoài lực lượng của Hạt KL còn ký hợp đồng lao động với 2 người để thực hiện nhiệm vụ BV&PCCCR; ký hợp đồng với lực lượng phản ứng nhanh PCCCR của Q. Sơn Trà gồm 6 người để thực hiện tuần tra, kiểm tra, cảnh giới lửa rừng trong mùa khô, kịp thời dập tắt đám cháy khi mới phát lửa; duy trì củng cố các tổ, đội quần chúng BVR, PCCCR tại các tổ dân phố gồm 34 người. Năm 2015, Hạt KL xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng kiểm tra truy quét chống chặt phá rừng mỗi tháng từ 6 đến 10 đợt tại các khu vực: tuyến Tiên Sa-535-Suối Đá; tuyến 535-Bãi Bắc-Cây Đa và tuyến từ Suối Đá- Định 696-Bãi Nam.
Ngoài ra, Hạt sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các nguồn sinh lửa khu vực có rừng, đặc biệt đối với hoạt động sản xuất trên đất rừng và du lịch dã ngoại; chuẩn bị phương tiện tại chỗ đảm bảo huy động kịp thời khi có cháy; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; vận động nhân dân tích cực trồng rừng kinh tế đúng quy trình, quy phạm đảm bảo có năng suất và chất lượng cao.
Kiến nghị bổ sung các biện pháp PCCCR, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đề nghị cần xây dựng các trụ nước, bể nước trên các tuyến đường chính lên núi Sơn Trà để phục vụ việc chữa cháy vì hiện nay nguồn nước chữa cháy chủ yếu vẫn lấy từ Hồ Xanh, Khu du lịch Bãi Bắc hoặc phải lấy nước biển với quãng đường rất xa. Đối với những tuyến đường đã được tổ chức phát quang cần phải thu dọn cỏ rác vì đây là nguồn rất dễ gây cháy.
Các đơn vị đóng trên rừng Sơn Trà phải lập phương án PCCCR, khi xảy ra cháy cần thống nhất các lực lượng và phải chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm và có người đi chữa cháy mà chỉ có tay không và đứng nhìn. Chỉ đạo quyết liệt việc PCCCR, bà Trần Thị Thanh Tâm, Quyền Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà yêu cầu Hạt KL và lực lượng Phòng CS PCCC số 3 phải tăng cường kiểm soát việc đốt than, đốt thực bì, cỏ lau, bụi khô trên núi Sơn Trà, nhất là trong các tháng cao điểm của mùa nắng nóng; tăng cường lực lượng TTKS nhắc nhở nhân dân trong việc thắp hương, đốt vàng mã vào các ngày rằm, mồng một, đề phòng gây cháy lan, đồng thời cho biết sẽ phạt nặng các doanh nghiệp không lập phương án PCCCR.
Với nhiều biện pháp quyết liệt và nỗ lực giữ rừng của chính quyền và các ngành liên quan Q. Sơn Trà, hy vọng "lá phổi xanh" Sơn Trà sẽ được bảo vệ, giảm thiểu tình trạng cháy và phá rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực bán đảo Sơn Trà. (Công An Đà Nẵng 26/5) đầu trang(
Theo Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận, khô hạn và nống nóng kéo dài khiến cho những cánh rừng bị khô kiệt, nguy cơ cháy rùng tăng lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm kể từ giữa tháng 3.
Mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phưong tích cực triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng nhung từ đâu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra 27 vụ cháy rừng với diện tích 15,36 ha, tăng 17 vụ cháy và 10,14 ha rừng so vói mùa khô năm 2014.
Trước tình hình dự báo khô hạn và nâng nóng còn kéo dài, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách về bảo vệ và phòng chống cháy rừng như: Tăng cường lực lượng kiểm lâm, chủ rửng và người dân túc trực 24/24 tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao, nghiêm cấm người dân không được vào rừng đốt nương làm rẫy, tìm kiếm lâm sàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừnđầu trang(g tới từng thôn bản nhằm nâng cao ý thức của người dân... (Nông Nghiệp VN 20/5)
Thực hiện công tác chống buôn lậu lâm sản, từ đầu năm 2015 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tiến hành xử lý 8 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 1,9kg động vật hoang dã, 5.387m3 gỗ.
Chi cục đã thu phạt hành chính và bán lâm sản tịch thu để nộp ngân sách được trên 185 triệu đổng. Các vụ việc đều được Chi cục xử lý đúng quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo xảy ra.
Ngoài ra, Chi cục còn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về quản lý kinh doanh chế biến trên địa bàn TP. (Kinh Tế & Đô Thị 20/5) đầu trang(
Sâm Ngọc Linh là một trong những loại dược liệu cực quý của VN và việc bảo tồn, nhân giống, phát triển diện tích trồngsâm Ngọc Linh đang được một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả.
Sâm Ngọc Linh có số lượng saponin (có tác dụng chống lão hóa, chữa bệnh tiểu đường, bảo vệ tim mạch, chống stress, ngừa ung thư...) cao hơn nhiều lần so với các loại sâm khác trên thế giới. Trong thân và rễ củ của sâm, các nhà khoa học đã xác định được có 52 saponin, trong đó có 26 saponin thường thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật và 26 saponin chỉ có trong sâm Ngọc Linh.
Ngoài ra, trong các bộ phận trên mặt đất của sâm như lá, thân… đã tìm thấy 19 saponin dammaran, trong đó có 8 saponin có cấu trúc mới. Với số lượng và chất lượng các saponin “có một không hai” này, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã xếp hạng sâm Ngọc Linh là loài sâm quý hiếm và tốt nhất thế giới cho đến nay.
Hiện nay có rất ít tổ chức, đơn vị có khả năng ứng dụng công nghệ bảo tồn, nuôi trồng, phát triển cây thuốc quý này, nhưng Công ty CP thương mại - dược - sâm Ngọc Linh Quảng Nam (QUASAPHARCO) đã theo đuổi việc bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh suốt thời gian qua. Bước đầu là việc tập trung những gốc sâm tự nhiên nằm rải rác trong các khu vực hoang sơ trên đỉnh núi Ngọc Linh (Quảng Nam) về trạm dược liệu của công ty.
Trong thời gian đầu, do chưa nắm vững đặc điểm sinh lý của cây, tỷ lệ gieo trồng thành công chỉ đạt khoảng 30%. Sau khi nghiên cứu loại bỏ các hạt lép hoặc hư, kết hợp với hoán đổi thời vụ gieo hạt và điều chỉnh thành công thời điểm ươm cây, tỷ lệ gieo trồng thành công đã đạt trên 70%. Tuy nhiên đó chỉ là giai đoạn đầu. Quá trình tìm cách bảo quản hạt và cây giống khỏi mầm bệnh, sâu ăn lá, chuột ăn hạt cũng khiến đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty hao tâm tổn sức.
Đặc tính của hạt giống và cây con sâm Ngọc Linh khá đặc biệt. Vỏ hạt đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của cây con, bởi khi nảy mầm, nếu rễ chưa lấy đủ chất dinh dưỡng trong đất thì chính lớp vỏ này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng giúp cây phát triển mạnh mẽ, cứng cáp trong thời gian đầu.
Tuy nhiên, cũng chính mùi hương và dinh dưỡng trong lớp vỏ này lại là nguyên nhân thu hút sâu bệnh và côn trùng phá hoại. Rất kiên trì, cuối cùng các cán bộ kỹ thuật của công ty cũng tìm được giải pháp. Hiện tỷ lệ cây giống phát triển đạt hơn 90%.
Sau nhiều năm chăm sóc và mở rộng, diện tích gieo trồng sâm Ngọc Linh của QUASAPHARCO đã phát triển từ 2 ha đến gần 10 ha. Sản lượng cây giống đạt trên 50.000 cây mỗi năm. Nhận biết từ sớm giá trị khoa học lẫn kinh tế của cây sâm Ngọc Linh, không dừng lại ở việc tự nuôi trồng, định kỳ hằng năm công ty đã phân chia hơn 60% số lượng hạt giống và cây giống sâm Ngọc Linh đến đông đảo bà con trong khu vực, cũng như hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để cây phát triển tự nhiên đạt kết quả tốt nhất. Đến năm 2012, QUASAPHARCO đã cung cấp gần 1,2 triệu cây cho bà con.
Không chỉ xây dựng đầy đủ điều kiện an toàn thuận lợi để sâm Ngọc Linh phát triển, QUASAPHARCO còn sản xuất các sản phẩm và nước uống chiết xuất từ sâm Ngọc Linh như: Nước uống bổ dưỡng sâm Ngọc Linh, sâm Ngọc Linh mật ong, trà túi lọc sâm Ngọc Linh, dòng sản phẩm dành cho người ăn kiêng và đái tháo đường. (Thanh Niên 25/5) đầu trang(
Rạng sáng ngày 22/5, tại xã Đức Lạng huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ cháy rừng, làm khoảng 6ha rừng thông đang trong thời kỳ khai thác bị thiêu rụi.
Người dân địa phương cho biết: Vào thời điểm trên, 2 đốm lửa xuất hiện tại lô rừng thông trên khu vực Động Nậy thuộc thôn Tân Quang, xã Đức Lạng do chủ rừng Võ Vĩnh Tài quản lý.
Sau khi phát hiện người dân đã loan báo, ngay sau đó lực lượng Kiểm lâm Đức Thọ cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chữa cháy.
Tuy nhiên, do điều kiện địa hình phức tạp kèm theo gió Tây - Nam thổi mạnh, trời nắng nóng, nhiệt độ cao, phương tiện chữa cháy thủ công nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Đến cuối buổi chiều ngày 22/5, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Khoảng 6ha rừng thông đang trog thời kỳ khai thác nhựa đã bị thiêu rụi.
Cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Sài Gòn Giải Phóng 24/5) đầu trang(
Sau khi Báo An ninh Thủ đô có đăng bài “Kẻ gian táo tợn chặt cây xanh trong đêm”, cùng ngày, đại diện CAQ Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan này đã làm rõ 2 đối tượng xâm hại cây xanh trước cửa hàng số 18 Hàng Bài.
Hai đối tượng bị triệu tập gồm Triệu Thị Hương (SN 1980) HKTT tại Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng và Lê Ngọc Minh (SN 1989) HKTT tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, trong đó Triệu Thị Hương là Phó giám đốc Công ty cổ phần Sunlogo còn Lê Ngọc Minh là nhân viên của công ty này.
Đêm 20 và 21-5, một nhóm người đã tự ý dùng cưa cắt toàn bộ tán cây sấu trước cửa hàng số 18 Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Ngay sau khi nhận được tin báo, CAP Tràng Tiền đã có mặt nhưng các đối tượng đã bỏ đi. Qua điều tra sơ bộ, CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ 2 đối tượng có liên quan là Hương và Minh.
Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, do không muốn tán cây che khuất tấm biển quảng cáo của cửa hàng nên đã có hành vi xâm hại nói trên. CAQ Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. (An Ninh Thủ Đô 25/5) đầu trang(
Sai phạm của đơn vị chủ rừng trong việc giao khoán đất rừng cho người dân quản lý và trồng rừng… chính là nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá nghiêm trọng.
Theo bản hợp đồng ngày 2/1/2014, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa (đơn vị chủ quản rừng) đã giao khoán cho gia đình bà Phạm Thị Tiến (trú tại thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) 3ha đất rừng tại tiểu khu 1691 (thuộc lâm phận của công ty và nằm trên địa bàn xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa) trong thời hạn 29 năm, với mục đích trồng rừng.
Tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 135 lại quy định, các đơn vị lâm nghiệp chỉ được phép giao khoán đất rừng cho những hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn thuộc nơi có đất. Như vậy, việc Công ty giao khoán 3ha đất rừng cho một người dân ở huyện Đắk Glong (cách xã Quảng Thành hàng chục cây số) quản lý, sử dụng là trái với quy định.
Toàn bộ 3ha đất này đều có nguồn gốc phá rừng, nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý, đưa vào diện đất trống. Nói cách khác, toàn bộ 3ha đất này chưa đủ điều kiện để được giao khoán cho người dân.
Tương tự, cũng vào đầu năm 2014, Công ty tiếp tục giao khoán cho hộ ông Lê Văn Dương (trú tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) 9ha đất rừng tại tiểu khu 1705 (cũng nằm trên địa bàn xã Quảng Thành) để trồng rừng. Diện tích đất này cũng có nguồn gốc phá rừng và cũng chưa đủ điều kiện để được giao khoán cho người dân…
Ngoài 2 trường hợp cụ thể nêu trên thì theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 2013-2014, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa đã thực hiện giao khoán tổng cộng gần 100ha đất rừng cho 30 hộ dân quản lý và trồng rừng theo Nghị định 135. Tất cả diện tích đất rừng giao khoán cho người dân đều có nguồn gốc từ phá rừng và chưa đủ điều kiện để được giao khoán.
Có nhiều hộ dân được giao khoán đất rừng không đăng ký hộ khẩu hoặc cư trú trên địa bàn xã Quảng Thành. Thậm chí, một số địa chỉ của hộ nhận giao khoán đất rừng là giả mạo (người có tên theo địa chỉ không hề nhận khoán đất rừng).
Trong số 30 hộ dân được giao khoán đất rừng thì có tới 9 trường hợp, Công ty chưa cung cấp được hồ sơ giao khoán hợp pháp.
Mặt khác, cho dù thực hiện giao khoán đất cho rất nhiều người dân, nhưng công ty không hề có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không có dự án đầu tư hoặc phương án tổ chức sản xuất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo như quy định. Việc giao đất cũng không được công ty xem xét và căn cứ vào khả năng vốn, trình độ quản lý và lao động của bên nhận khoán…
Tính đến tời điểm hiện tại, các hộ nhận khoán đất rừng mới chỉ trồng được tổng cộng 19,4ha rừng (cây muồng đen) trên tổng số 100ha đất. Nhiều hộ gia đình sau khi nhận khoán đất đã tiến hành trồng các loại cây nông nghiệp như cà phê, hồ tiêu, khoai lang, sắn… chứ không thực hiện việc trồng rừng theo quy định. Thậm chí một số hộ dân còn có hành vi phá những diện tích rừng liền kề với khu đất nhận khoán để tăng thêm diện tích đất sản xuất.
Điển hình như 2ha rừng tại khu vực liền kề với diện tích đất giao khoán cho ông Lê Văn Dương và ông Đinh Văn Thành đều đã bị chặt phá hoàn toàn (cơ quan chức năng đang xác minh đối tượng chặt phá). Còn trường hợp bà Hồ Thị Thanh (trú tại xã Đắk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa), sau khi nhận khoán đất rừng đã tự ý xây dựng nhà kiên cố để sinh sống và sử dụng một phần đất để sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra, xác minh một số trường hợp sau khi nhận khoán đất rừng đã tự ý sang nhượng cho người khác thay vì quản lý và trồng rừng…
Ông Y An Niê, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa cho biết, chính những người nhận khoán đất rừng rồi sử dụng để sản xuất nông nghiệp đã tác động, dẫn đến việc nhiều người dân khác cũng tham gia phá rừng và chiếm dụng đất.
Mới đây, qua kiểm tra tại 2 địa điểm mà Công ty giao khoán đất rừng cho người dân là tiểu khu 1691 và 1705, Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa đã phát hiện tổng cộng 51 vụ phá rừng, làm thiệt hại gần 102ha rừng đầu nguồn.
Việc Công ty tùy tiện, dễ dàng giao khoán đất cho nhiều người cũng đã khiến cho dư luận có nhiều băn khoăn, phải chăng đất đai của Nhà nước đã bị một số cá nhân nào đó lợi dụng để chia chác và trục lợi? Câu hỏi này chỉ có đơn vị chủ quản rừng cũng như chính quyền địa phương mới có câu trả lời thỏa đáng! (Công An Nhân Dân 25/5) đầu trang(
Lâm Đồng, Đà Lạt được xem là "xứ sở ngàn thông". Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng loạt cây thông Lâm Đồng bị "bức tử" bằng cách bơm chất độc vào thân cây.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, nhiều dấu hiệu cho thấy, hầu hết các vụ xâm hại rừng thông xuất phát từ động cơ lấy đất sản xuất, nhằm gia tăng diện tích cây cà phê. (VTV 25/5) đầu trang(
Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học (ĐDSH) rừng Khánh Hòa” được triển khai từ năm 2011 - 2014 đã cho thấy rừng Khánh Hòa có tính ĐDSH cao.
Đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, Viện Sinh thái học miền Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà) thực hiện.
Đoàn nghiên cứu đã tiến hành 19 đợt khảo sát các khu vực rừng trong toàn tỉnh, nhiều nhất là Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, các khu vực rừng Giang Ly, Sơn Thái, Hòn Giao (Khánh Vĩnh), Đầm Môn, bãi Ông Nghi (Vạn Ninh), Ninh Tây, Hòn Hèo (Ninh Hòa), Hòn Vọng Phu (ranh giới Đăk Lăk, Phú Yên, Khánh Hòa), thung lũng Ô Kha (Khánh Sơn)...
Qua đó thu thập thông tin, hình ảnh, đồng thời kết hợp các tài liệu công bố chính thức trong và ngoài nước đã được sưu tầm để chọn lọc, tổng hợp, đánh giá xây dựng bộ dữ liệu ĐDSH rừng Khánh Hòa.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, rừng Khánh Hòa có tính ĐDSH rất cao. Về thực vật, đến nay ghi nhận tổng cộng 159 loài thực vật bậc thấp, gồm 66 chi, 43 họ; thực vật bậc cao ghi nhận 2.208 loài, 943 chi, 196 họ. Trong số các loài thực vật đã ghi nhận, có 91 loài quan trọng cần quan tâm bảo tồn, trong đó số loài bị đe dọa ở quy mô toàn cầu là 36 loài, 69 loài bị đe dọa quy mô quốc gia...
Khu hệ động vật Khánh Hòa không những có sự đa dạng cao mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn các loài động vật bị đe dọa. Ở quy mô quốc gia, Khánh Hòa có 52 loài động vật bị đe dọa; ở quy mô quốc tế, Khánh Hòa có 37 loài động vật bị đe dọa (dù dì Nepan, trăn đất, trăn gấm...).
Theo kỹ sư Trần Giỏi - Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường tỉnh - thành viên nhóm nghiên cứu, với địa hình chuyển tiếp từ cao nguyên Langbiang xuống khu vực ven biển miền Trung, Khánh Hòa có các loài và hệ sinh thái quan trọng của cao nguyên này và mang tính điển hình của khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời với địa hình phức tạp và thay đổi độ cao đột ngột nên mang tính ĐDSH đặc biệt so với khu vực khác. Hệ sinh thái rừng phong phú, cá biệt khu vực Hòn Giao có kiểu rừng lùn núi đá rất đặc sắc.
Vì vậy, Khánh Hòa có nhiều loài cây đặc hữu, quý hiếm như: Pơ mu, Thông 2 lá dẹp, Bách xanh, Hồng Tùng, Quế rừng, Xá xị, Dó bầu, Sồi Langbiang, Sơn huyết...; đa dạng về cây cảnh, nguồn lan rừng, xuất hiện một số loài cây mới được công bố như: Đa tử trà hương, Trà cành dẹp. Đặc biệt, hàng loạt loài mới được ghi nhận như loài trà Krempt vốn chỉ biết ở Khánh Hòa từ thế kỷ trước. Động vật rừng có nhiều loài chim, thú quý hiếm như: Vượn đen má hung, Chà vá chân đen, chim Hồng hoàng, Sóc bay...
ĐDSH rừng Khánh Hòa đặt ra những thách thức cho công tác bảo tồn và phát triển rừng. Theo nhóm nghiên cứu, tác động của đô thị hóa, quy hoạch các khu kinh tế trọng điểm, dự án thủy điện, nạn phá rừng đe dọa an toàn ĐDSH. Trong khi đó, công tác bảo vệ rừng còn nhiều bất cập khiến công tác bảo vệ và phát triển ĐDSH gặp nhiều khó khăn. Khu vực Sơn Thái - Giang Ly và Hòn Hèo được Chính phủ công nhận là Khu Dự trữ sinh thái bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhưng hiện nay vẫn chưa được xúc tiến triển khai.
Nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp: Rà soát và quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà thành vườn quốc gia; triển khai các mô hình quản lý bền vững; phục hồi và phát triển rừng ngập mặn; bảo vệ ĐDSH trên phương pháp tiếp cận hệ sinh thái; phát triển các hình thức bảo tồn chuyển vị đối với các loài đặc hữu, quý hiếm; sử dụng bền vững tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, xây dựng Chương trình quan trắc tài nguyên môi trường và ĐDSH; tuyên truyền nâng cao nhận thức về ĐDSH; quản lý, kiểm soát chặt chẽ sinh vật ngoại lai; phát triển du lịch sinh thái...
Theo ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng đề tài, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước đạt kết quả khả quan, cung cấp cơ sở dữ liệu để đánh giá đầy đủ hơn ĐDSH rừng Khánh Hòa. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, đánh giá cần quan tâm đến sự phối hợp, chia sẻ thông tin của các đơn vị, tổ chức...(Báo Khánh Hòa 26/5) đầu trang(
Cùng với Thảo cầm viên ở TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm khảo cứu lâm học Lang Hanh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm khảo cứu lâm học Trảng Bom (nay là Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ) là một trong 3 khu vườn thủy lâm đầu tiên do người Pháp lập ra ở Đông Dương.
Năm 1905, cơ quan thủy lâm Đông Dương do Paul Maurand (người Pháp) chủ trì đã thiết lập tại Trảng Bom một trung tâm khảo cứu lâm học với mục đích nghiên cứu sự tăng trưởng của cây rừng, sự phù hợp với điều kiện tự nhiên của cây rừng bản địa trong môi trường nhân tạo với những điều kiện và phương pháp gây trồng khác nhau.
Ngay từ khi mới hình thành, ở đây đã có một vườn sưu tập làm thí nghiệm khoảng 50 loài (cây mọc tự nhiên), với diện tích ban đầu khoảng 300 hécta đất rừng. Theo một số tài liệu còn lưu giữ, vườn được chia làm 3 phân khu, bố trí trồng các loại cây có đặc điểm, giống loài riêng biệt. Khu phía Bắc trồng cây có hình dáng mỹ thuật, khu phía Đông trồng cây rừng lớn và khu phía Tây là những giống cây mới đưa về từ khắp mọi nơi.
Vì các giống cây cũ già cỗi và bị nấm bệnh nên vào năm 1944, vườn sưu tập đã bị đốn bỏ để trồng lại. Sau khi trồng mới, vườn thực vật Trảng Bom có 150 loài thực vật thuộc 48 họ, với nhiều loại cây du nhập từ nước ngoài mang về tạo nên sự đa dạng và phong phú về chủng loài thực vật.
Khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, Trung tâm khảo cứu lâm học được Viện Khảo cứu thuộc Bộ Canh nông của chính quyền Sài Gòn quản lý. Sau năm 1975, trong số 300 hécta của trung tâm chỉ giữ lại vườn sưu tập thảo mộc và sau này được đổi tên thành vườn sưu tập thực vật Trảng Bom.
“Trải qua quá trình dài với nhiều thăng trầm lịch sử, bao lần thay tên đổi chủ, vào năm 2013, Trung tâm khảo cứu lâm học Trảng Bom chính thức trở thành Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ, thuộc sự quản lý của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam bộ” - ông Trần Hữu Biển, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ, cho biết.
Đến nay, sau 110 năm ra đời, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ còn lại diện tích khoảng 7 hécta, với 279 loài thuộc 67 họ (10 loài chưa biết tên). Thống kê của trung tâm cho thấy, số lượng cây gỗ có tuổi đời từ 70-110 ở vườn thực vật chiếm 10%, độ tuổi 30-70 chiếm 60%, số còn lại là cây mới trồng, cây trên 10 tuổi… Trong vườn có nhiều loại cây quý được đưa từ các nơi khác đến trồng, như: lim, lát hoa, chiêu liêu, cây giòn Ấn Độ…
Vườn thực vật với số lượng lớn cây bách niên được các chuyên gia về thực vật đánh giá là “bảo bối” quý hiếm còn sót lại giữa thời buổi đô thị hóa. “Ngoài giá trị rất cao về đa dạng sinh học, ở đây còn nhiều loài thực vật quý hiếm chưa được nghiên cứu triệt để kể cả về mặt bảo tồn, khai thác giá trị sử dụng. Pơ mu, bách xanh, đinh tùng… là các loài cây bản địa quý hiếm cần được nghiên cứu bảo tồn” - ông Biển tâm đắc chia sẻ.
Điểm khác biệt ở Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ không chỉ là “bộ sưu tập” đồ sộ của những giống, loài cây lâm nghiệp quý hiếm, cổ thụ, mà còn giá trị bởi vườn thực vật như một khu rừng thu nhỏ. Ở đây, ngoài thảm thực vật phong phú còn là nơi điều hòa khí hậu, “lá phổi” xanh tuyệt vời cho thị trấn Trảng Bom. Những cây cổ thụ to, tán lá trải rộng, thân cây phải từ 2-3 người ôm không xuể.
Qua nhiều năm, lượng lá khô tích tụ đã tạo nên lớp mùn dày giống như một tấm nệm mềm mại che khuất các lối đi “xương cá” bên dưới. Trong vườn nhiệt độ khá lý tưởng, trung bình luôn duy trì ở ngưỡng gần 250C. Vào các tháng 4-5 cao điểm của mùa khô ở miền Đông Nam bộ, nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 310C.
Những người gắn bó lâu năm với trung tâm cho biết, cách đây khoảng 5-10 năm, đi trong vườn thực vật dễ dàng bắt gặp lượng lớn các loài vật, như: rắn, tắc kè, sóc… Nhưng theo thời gian, do tác động của con người (bị bắt trộm), số lượng loài đã giảm xuống. Tuy nhiên, trên những cành cây cổ thụ hiện vẫn có hàng chục tổ ong “khủng” bám trụ sinh tồn.
Khu vườn hiện không chỉ là nơi sưu tầm và tập trung các loài thực vật của Việt Nam và nước ngoài, mà còn là điểm nghiên cứu của các nhà chuyên môn và học sinh, sinh viên về sinh vật học. “Hơn 20 năm làm ở đây, tôi đã tiếp đón không biết bao nhiêu đoàn nghiên cứu, chuyên gia về thực vật học, ai cũng tấm tắc khen ngợi giá trị sinh học của khu vườn này” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó phòng kỹ thuật nghiên cứu lâm sinh của trung tâm, tâm sự.
Là người gắn bó với vườn thực vật, thường xuyên theo dõi đánh giá quá trình sinh trưởng cũng như kịp thời có biện pháp xử lý bệnh cho mỗi loài cây, ông Tuấn xem nơi đây như căn nhà thứ hai của mình. Nhiều đợt đi công tác nơi khác, ông Tuấn và các đồng nghiệp luôn cố gắng mang bằng được một giống cây bản địa, đặc trưng ở đó để về bổ sung vào vườn thực quyển. Cũng có không ít lần, họ phải mất ăn quên ngủ khi chưa khám phá ra hết đặc tính cũng như không thể đặt tên cho giống cây lạ.
Với những người trực tiếp làm công tác bảo tồn, sưu tầm các giống cây quý ở Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam bộ, việc giữ gìn nguyên trạng vườn thực vật trăm tuổi vô cùng quan trọng. Họ được ví như người giữ “rừng” đầy tâm huyết và đam mê. “Hiện chúng ta chưa khám phá hết những lợi ích quý giá của các giống cây này, nhưng tương lai con cháu ta sẽ làm được việc đó. Vì vậy, phải giữ gìn bằng được vườn cây có lịch sử lâu đời và rất quan trọng này” - ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng phòng nghiên cứu giống và công nghệ sinh học của trung tâm, tâm sự. (Báo Đồng Nai 25/5) đầu trang(
Thỉnh thoảng, tôi lại có dịp về Thủ đô để tham quan du lịch. Cùng với sự phát triển từng ngày của thành phố, tôi vẫn thấy còn những điều gây nhức nhối, nhất là mỗi khi phải chứng kiến cảnh nhiều người bày bán công khai hoa lan được quảng cáo là lan rừng, lan tự nhiên, trong đó có không ít giống lan rừng quý hiếm.
Dọc đường Hoàng Hoa Thám, thường xuyên có những xe máy chở theo nhiều bao tải lan rừng, tấp vào lề đường tìm nơi bày bán. Qua tìm hiểu được biết, những người này gom lan từ những người khai thác lan trái phép trong rừng ở các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ... với giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng một cụm lan. Vì đẹp và rẻ nên có nhiều người đã tìm mua với số lượng lớn. Hằng ngày, các đối tượng bán được từ vài chục đến hàng trăm cụm lan rừng các loại.
Cùng với những người bán lan nhỏ, lẻ, một số nơi đã xuất hiện các cửa hàng lớn. Những điểm mua bán hoa, cây cảnh cũng thường bày bán một số giống lan rừng do khai thác mà có. Phần lớn những giống lan này đã thích nghi với môi trường ở đồng bằng, số lượng tuy không lớn, nhưng đây là những giống lan quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt.
Kinh tế, xã hội phát triển, việc người dân bỏ tiền ra để chơi chim, thú, cây cảnh là bình thường, song đối với các loại động, thực vật quý hiếm đang được các cơ quan quản lý và cộng đồng kêu gọi chung tay bảo vệ nhưng vẫn được bày bán công khai là điều không thể chấp nhận được.
Mong rằng, các cơ quan có trách nhiệm sớm vào cuộc để xử lý nghiêm những người buôn bán lan rừng, tiếp tay cho những hành vi xâm hại rừng, đồng thời cần có phương án bảo tồn nguồn gien của các giống lan rừng quý hiếm để bảo vệ và phát triển hiệu quả các loại thực vật quý hiếm tại Việt Nam. (Nhân Dân 23/5) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Những năm trước đây, thủy sản luôn là mặt hàng nông nghiệp đứng đầu về giá trị XK. Nhưng mấy tháng đầu năm nay, vị trí dẫn đầu lại thuộc về gỗ và sản phẩm gỗ.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị XK đồ gỗ đã đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Mỹ vẫn là thị trường NK lớn nhất của đồ gỗ Việt Nam, với giá trị đạt hơn 762 triệu USD trong 4 tháng qua, tiếp đó là Nhật Bản 306 triệu USD, Trung Quốc 289 triệu USD …
Trong khi XK đồ gỗ vẫn có mức tăng trưởng khá tốt, thì trong 4 tháng qua, XK thủy sản lại giảm mạnh khi chỉ đạt 1,89 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 359 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.
Chính vì vậy, gỗ đã vượt qua thủy sản, trở thành mặt hàng nông nghiệp có giá trị XK lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM, XK đồ gỗ đầu năm nay nhìn chung khá thuận lợi.
Nguyên nhân chính là do suy thoái kinh tế khiến cho nhiều nhà máy ở các nước sản xuất gỗ lớn tại châu Âu như Ý, Đức … phải thu hẹp quy mô sản xuất vì chi phí tăng cao.
Trong khi đó, XK đồ gỗ của Trung Quốc sang Mỹ vẫn đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bởi bị áp thuế CBPG khá cao.
Không những vậy, thông tin từ một số thương nhân ngành gỗ cho hay, chi phí nhân công ngành gỗ ở Trung Quốc lại vừa tăng lên khá nhiều, làm cho giá thành sản xuất gỗ ở nước này tăng đáng kể.
Cùng với những mâu thuẫn chính trị giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật Bản …, nhiều nhà NK ở những thị trường này vốn có thói quen đặt hàng từ Trung Quốc, đang chuyển dần đơn hàng sang Việt Nam.
Nhờ những yếu tố trên, cộng với sự năng động của các DN khi đã nhanh chóng lấp được chỗ trống trên thị trường đồ gỗ thế giới, do ngành gỗ ở các nước châu Âu giảm mạnh sản xuất, các DN ngành gỗ Việt Nam đã có thêm được nhiều hợp đồng, mở rộng thị trường XK.
Trong những tháng cuối năm nay, tình hình XK gỗ được các doanh nhân nhận định là sẽ tiếp tục thuận lợi.
Trước hết, đến thời điểm này, so với cùng kỳ năm ngoái, đơn hàng mà các DN ngành gỗ nhận được từ các nhà NK nước ngoài đã khá hơn nhiều.
Phần lớn các DN hiện đã có đơn hàng XK đến hết tháng 6, tháng 7. Thậm chí theo ông Lê Đức Nghĩa, TGĐ Cty An Cường, nhiều DN đã có đơn hàng XK cho đến hết năm nay.
Bên cạnh đó, một điều đáng ghi nhận là nguồn cung gỗ nội địa đã tăng lên đáng kể. Nếu như trước đây, gỗ nguyên liệu phụ thuộc tới 80% là NK từ nước ngoài thì đến năm 2014, đã giảm xuống chỉ còn khoảng 40-50%.
Như vậy có nghĩa là sản xuất gỗ nguyên liệu trong nước đã đáp ứng được tới 50-60% nhu cầu gỗ cho chế biến, XK. Điều này có ý nghĩa rất lớn khi đẩy mạnh XK đồ gỗ vào Mỹ, EU …, bởi khi nguồn gỗ nguyên liệu từ nội địa tăng cao, thì DN ngành gỗ sẽ dễ dàng hơn trong việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ nguyên liệu, thay vì NK gỗ từ những nguồn chưa đáng tin cậy như trước đây.
Mặt khác, cũng theo ông Huỳnh Văn Hạnh, khi ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung vào cuối năm nay, mà gỗ là 1 trong 12 nhóm hàng được ưu tiên, sẽ tạo điều kiện thuận lợi không nhỏ cho các sản phẩm gỗ của Việt Nam thâm nhập vào thị trường gỗ của các nước trong khu vực.
Với vị thế là nước XK đồ gỗ lớn nhất ở khu vực ASEAN hiện nay, đồng thời đã thâm nhập, đứng vững ở các thị trường lớn và khó tính nhất như Mỹ (Việt Nam là nước XK đồ gỗ đứng thứ 2 vào Mỹ, sau Trung Quốc), Nhật Bản, EU …, ngành gỗ Việt Nam đang có nhiều ưu thế so với ngành gỗ nhiều nước khác trong khu vực. Nếu nắm bắt tốt thời cơ này, khả năng mở rộng thị trường, gia tăng giá trị XK của ngành gỗ Việt Nam là không nhỏ.
Với những thuận lợi như trên, Bộ Công thương đã đạt ra mục tiêu XK đồ gỗ trong năm nay sẽ đạt giá trị 7 tỷ USD, tăng gần 800 triệu USD so với năm 2014. Nhưng theo Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM, XK đồ gỗ của nước ta trong năm nay hoàn toàn có thể đạt 7,2 tỷ USD. (Nông Nghiệp VN 25/5) đầu trang(
Từng vào tù ra tội vì hành nghề khai thác trái phép gỗ rừng, ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, ngụ thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã đứng dậy sau lầm lỗi để tái hòa nhập cộng đồng và bắt đầu gây dựng lại cơ ngơi của mình bằng cách trồng rừng làm kinh tế từ hai bàn tay trắng.
Việc làm của ông vừa để tăng thu nhập gia đình vừa để “ trả nợ” rừng sau thời gian dài tham gia triệt phá. Ông đã biến vùng đất cằn cỗi tại quê mình thành khu trọng điểm trồng rừng của huyện, được nhiều người mến phục bởi ý chí hoàn lương, vươn lên trong cuộc sống.
Từ năm 14 tuổi, ông Minh tham gia vào đội du kích ở địa phương, từng vào sinh ra tử trong các trận chiến khốc liệt suốt một thời trai trẻ. Tương lai của ông sẽ tự hào, đẹp đẽ biết bao nếu ông không dính vào vết nhơ phá rừng trái phép. Mảnh đất khô cằn đá chồng lên đá, nơi ông sinh ra và lớn lên rất khó cho sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, 1 vợ và 5 con của ông đang rất cần sự chở che từ người chồng, người cha từng ngày. Túng quẫn khoác lên lưng ông gánh nặng và ông đã liều mình chọn cái nghề vô rừng đốn gỗ, lo miếng cơm manh áo cho cả gia đình, dù biết đó là cái nghề bất đắc dĩ, không được pháp luật cho phép.
“Ông bà ta có câu "đói ăn vụng, túng làm liều", thật ứng với hoàn cảnh của tôi. Lúc đó, không có nghề này chắc vợ con tôi không sống nổi. Biết là sai phạm nhưng không còn cách nào khác”, ông Minh tâm sự.
Trong một lần khi đang đốn hạ gỗ trong rừng sâu thì ông Minh bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, bắt giữ. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn xét xử, tuyên phạt ông Minh 18 tháng tù, phải thi hành án tại Trại giam công an tỉnh (xã Nghĩa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi).
Giờ khắc ấy bây giờ nghĩ lại, ông vẫn còn rùng mình vì theo suy nghĩ của ông thì không gì lọt được mắt trời cả, ngày ấy (ngày sa vào lưới công lý) rồi sẽ đến nhưng ông không ngờ nó lại đến nhanh như vậy khi vợ con ông còn chưa đủ cái ăn, cái mặc.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, năm 2003, ông Minh về với gia đình. Thời gian đầu tái hòa nhập cộng đồng, ông thấy khó khăn lắm. Ông bộc bạch: “Lúc đó, tôi chẳng biết đi đâu, về đâu khi bản thân mang nhiều điều tiếng. Càng buồn hơn gấp bội khi cái nghèo, cái đói vẫn chưa chịu buông tha”.
Trong cái khó ló cái khôn, ông Minh nghĩ đến việc trồng rừng, vừa để phát triển kinh tế hộ gia đình, vừa để trả món nợ quá đắt mà mình từng gây ra. Từ bàn tay trắng, ông bắt đầu khai hoang đất để trồng trọt kết hợp chăn nuôi.
Thế nhưng, con đường ông chọn cũng không được bằng phẳng, suôn sẻ cho lắm khi diện tích bình địa quá ít, không đủ để đầu tư quy mô, hầu hết là đất đồi dốc cao nên rất khó canh tác. Ông liều chọn khu đất sau nhà để khởi đầu nghiệp hoàn lương.
May mắn thay, vùng đất ấy ngày càng phủ màu xanh, trở thành vùng đất lành nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời của một “lâm tặc” từng một thời khét tiếng.
Cơ duyên đổi đời được đánh dấu từ khi ông Minh tiếp cận được nguồn vốn của chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc (chương trình 327) của Chính phủ. Nhờ đồng vốn quý này, vợ chồng ông có thêm động lực phấn đấu thay đổi số phận.
15 ha keo dần phát triển mạnh trên chính mảnh đất khai hoang ấy, đến năm 2006, diện tích tăng lên 60 ha. Năm 2007, gia đình ông khai thác lứa keo đầu tiên và thu về hơn 700 triệu đồng từ cây trồng “xóa đói” này. Điều này nằm ngoài mong ước của ông.
Ông Minh phấn khởi: “Trước đây, do suy nghĩ nông cạn nên tôi phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Nay nhìn những gì mình đang có, cảm giác vui lắm, như phần nào trả được món nợ cứ đè nặng trong tôi bấy lâu. Tôi sẽ quyết tâm hơn nữa để đem lại mầm xanh cho núi rừng nơi mình sống”. Từ nguồn vốn đó, ngoài việc trồng keo, ông Minh còn đầu tư trồng mì (sắn), đào ao thả cá… nên hằng năm nguồn lãi thu về rất lớn.
Ông Minh luôn tâm niệm bản thân không được tự mãn với thành công, mà tận đáy lòng của người từng lầm lỗi này vẫn nung nấu mơ ước cháy bỏng khác là được góp sức gìn giữ rừng. Đều đặn mỗi tháng, ông cùng với lực lượng kiểm lâm địa phương băng rừng, lội suối để canh giữ và đấu tranh chống lại những đối tượng đang ngày ngày làm rừng chảy máu.
Nỗ lực của ông trên con đường hướng thiện đã làm nhiều người cảm động. Ông còn vinh dự hơn khi được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Ông Lê Quốc An, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn, cho hay: “Địa phương đã quyết liệt tìm mọi cách để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ rừng. Nhờ những người đồng hành như ông Minh mà tình trạng phá rừng có phần giảm đáng kể. Ông Minh là một tấm gương sáng trong việc trồng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế hộ gia đình. (Tin Tức 24/5) đầu trang(
Dự án "Cải tạo, phục hồi môi trường và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn" không chỉ góp phần cải thiện hệ sinh thái mà còn tạo ra sinh kế cho người dân.
Những năm gần đây, tình trạng bồi lấp và ô nhiễm môi trường tại các cửa sông, ven biển là thực trạng đáng báo động ở các địa phương ven biển. Nhằm cải tạo, khôi phục tình trạng này, bà con ven biển Quảng Trị đã rất tích cực tham gia Dự án "Cải tạo, phục hồi môi trường và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn". Dự án này không chỉ góp phần cải thiện hệ sinh thái mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.
Hiện nay, gần 50 ha rừng ngập mặn trên địa bàn hai huyện Gio Linh và Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị đã phát huy tối đa vai trò cải tạo môi trường và giữ đất tại các vùng cửa sông, ven biển. Nhờ có rừng ngập mặn nên rất nhiều loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao sinh trưởng, phát triển một cách tự nhiên. Nhiều hộ dân nơi đây thu nhập trên 200.000 đồng/ngày nhờ vào việc khai thác nguồn lợi thủy sản mà không cần phải đầu tư con giống, không tốn thời gian hay công sức chăm sóc.
Rất nhiều hộ dân còn mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng đấu thầu diện tích mặt nước để phục vụ cho việc nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên cho thu nhập bình quân mỗi năm trên dưới 40 triệu đồng. (VTV 25/5) đầu trang(
Chỉ biết “kêu trời” đó là cụm từ mà anh Trần Văn Dương, ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân thường dùng khi mà gần 6 ha đất nhà nước cấp cho gia đình anh với mục đích sử dụng đất lâm nghiệp nhưng đã bị người khác lấn chiếm bao năm nay.
Theo đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền và ngành chức năng của huyện Như Xuân, năm 1996, gia đình anh Trần Văn Dương, thôn Minh Đức, xã Thượng Ninh, được Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng tại thửa 867 với diện tích 5,7ha, thuộc tiểu khu 576 - K2 - L14.
Tuy nhiên, đến năm 2007, ông Quách Văn Hiền, người cùng thôn tự ý phá rừng làm nương rẫy. Từ đó, đã nhiều lần gia đình anh Dương làm đơn “gõ cửa” các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Sau khi lấn chiếm đất, ông Hiền đã trồng keo, sắn trên đất lấn chiếm.
Trong khi gia đình anh Dương chạy đôn, chạy đáo để khiếu nại thì phần đất của gia đình ông bị ông Hiền lấn chiếm sản xuất đẩy cuộc sống của gia đình anh Dương đến bước đường khó khăn, cực khổ.
Đến tháng 4/2011, sau khi ông Hiền đã thu hoạch một lứa keo trên diện tích đất lấn chiếm của gia đình anh Dương. Sau đó, gia đình anh Dương vào dọn dẹp để tiến hành trồng sắn trên phần đất vốn dĩ của mình, nhưng chỉ sau 4 - 5 ngày sắn được trồng xuống thì bị một nhóm người vào đào bới lên. Tài sản bị phá, đành cắn răng chịu đựng, đồng thời báo cáo các cấp chính quyền, rồi gia đình anh Dương lại tiến hành trồng dặm. Nhưng đến khi sắn gần được thu hoạch thì lại bị phá gây thiệt hại về kinh tế.
Sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại, đến ngày 2/8/2012, Thanh tra huyện Như Xuân đã ban hành kết luận thanh tra số 18 về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân Trần Văn Dương, thôn Minh Đức, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân.
Theo kết quả kiểm tra, xác minh, bản đồ giao đất lâm nghiệp và các hồ sơ quản lý và sử dụng đất đai có liên quan; diện tích đất giao cho hai gia đình là ông Trần Văn Dương và ông Quách Văn Hiền trên thực tế sai với địa chỉ giao đất lâm nghiệp trên bản đồ (lỗi do cơ quan quản lý nhà nước về đất đai).
Trong đó, đất của gia đình ông Quách Văn Hiền được nhà nước giao 6 ha tại tiểu khu 576-K2-L13- Thửa 759 khu đồng lầy, thôn Minh Đức. Hiện tại gia đình ông này đang sử dụng 15,3 ha, trong đó đất lâm nghiệp là 13,57 ha và đất lúa, ao là 1,8ha.
Còn đất của gia đình ông Dương được nhà nước giao quyền sử dụng 5,7 ha thuộc tiểu khu 576 - K2 -L14, số thửa 876 hiện nay đang sử dụng 0,3 ha đất lâm nghiệp và 0,15 ha đất ruộng.
Từ đó, Thanh tra huyện kết luận, hộ gia đình ông Hiền được nhà nước giao 6 ha đất lâm nghiệp nhưng thực tế sử dụng 15,37ha, lấn chiếm 9,37 ha, trong đó gồm 7,75 ha đất lâm nghiệp và 1,8 ha đất ruộng, ao, vi phạm điều 107 Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi bổ sung năm 2009.
Hộ gia đình ông Trần Văn Dương được nhà nước giao 5,7 ha nhưng hiện chỉ sử dụng 0,3, còn thiếu 5,4 ha theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị gia đình ông Hiền lấn chiếm.
Tiếp đó, UBND huyện Như Xuân ra quyết định về giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Dương, yêu cầu ông Quách Văn Hiền trả lại số diện tích đất đã lấn chiếm là 5,4 ha cho gia đình ông Dương; diện tích còn lại giao cho UBND xã quản lý sử dụng theo quy hoạch.
Chị Nguyễn Thị Thắm - vợ anh Dương cho biết: “Nhà tôi chỉ có từng nấy đất được nhà nước giao nhưng bị lấn chiếm nên nhiều năm nay hai vợ chồng tôi phải bỏ con ở nhà để đi làm thuê kiếm tiền về trả nợ. Nhiều lần, anh Hiền còn nói gia đình tôi rút đơn để giải quyết tình cảm nhưng sau đó vẫn không trả lại đất cho gia đình tôi”.
Gia đình anh Dương có ba người con, vì không có đất sản xuất nên vợ chồng anh phải đi làm thuê, làm mướn, vì thế cậu con trai đầu đã phải bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND xã Thượng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã nắm rất rõ về vụ việc, đã trực tiếp cùng với UBND huyện giải quyết. Vụ việc kéo dài đã hơn 6 năm chứ không phải là mới, toàn bộ hồ sơ từ đầu đã có. Anh Hiền là anh em bên vợ anh Tiến (Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh-PV) chứ không phải anh em ruột như phản ánh. Toàn bộ hồ sơ về vụ việc do Chủ tịch phụ trách, để làm rõ hơn thì cần trao đổi với Chủ tịch”.
Còn ông Nguyễn Đức Đồng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Như Xuân cho biết, ông mới về lãnh đạo phòng từ năm 2013, chưa thấy ai bàn giao lại và từ khi đó cũng không thấy công dân phản ánh nên ông không nắm rõ sự việc.
Vụ việc ông Hiền ngang nhiên lấn chiếm đất lâm nghiệp của người khác kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa được các cấp chính quyền và ngành chức năng xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc và gây thiệt hại về kinh tế đối với gia đình anh Trần Văn Dương. Không những thế còn làm mất lòng tin trong quần chúng nhân dân khi người lấn chiếm đất là người nhà của Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh. (Dân Trí 25/5) đầu trang(
Những năm gần đây, do cây keo mang lại hiệu quả kinh tế khá cao nên người dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã tập trung phát triển loài cây này. Tuy nhiên, để keo phát triển ổn định vẫn còn những vấn đề cần quan tâm giải quyết…
Ông Cao Văn Hy (thôn Xóm Cỏ, xã Sơn Bình) có 1,2ha keo đã hơn 2,5 năm tuổi. Ông cho biết: “Hiện nay, giá keo khá cao, khoảng 1 triệu đồng/tấn, nếu chăm sóc tốt có thể đạt 80 - 90 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí đầu tư, người dân thu trung bình 50 - 60 triệu đồng/ha. Vì vậy, nhiều hộ trong thôn đã tập trung chăm sóc để keo đạt sản lượng cao nhất khi khai thác. Không chỉ vậy, những diện tích đất ở khu vực sườn đồi, độ dốc cao, người dân cũng chuyển từ trồng bắp, mì sang trồng keo”. Năm nay, gia đình ông Hy cũng chuyển đổi thêm hơn 1ha bắp sang trồng keo...
Năm 2010, xã Sơn Bình chỉ có khoảng 250ha cây keo. Hiện nay, toàn xã có gần 500ha, trong đó có 30% là keo người dân tự đầu tư (ngoài những diện tích trồng theo các chương trình Nhà nước hỗ trợ giống). Còn tại xã Sơn Hiệp, đến thời điểm này, diện tích cây keo đã tăng gấp đôi so với năm 2010.
Ông Trần Tấn Chóng - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Năm 2010, toàn xã có chưa đến 130ha cây keo. Năm 2014, diện tích keo đã tăng thêm gần 70ha. Năm nay, người dân sẽ trồng thêm 60ha. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân trồng keo trên những diện tích không thể canh tác các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Trên đất trồng keo, trong 3 năm đầu, khi cây keo chưa khép tán, người dân có thể trồng xen bắp, mì để có thu nhập, trang trải cuộc sống chờ đến lúc thu hoạch keo”.
Ông Lê Anh Quang - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Sơn Bình cho biết, những năm trước, nhiều hộ dân không muốn trồng cây keo mặc dù địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian trồng khá dài nhưng thu nhập không cao. Mặt khác, một số hộ có trồng nhưng khi gặp khó khăn lại đem bán keo non với giá rẻ, trong đó đáng lo nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số...
Theo ông Trần Tấn Chóng, hiện nay, cây keo không chỉ phát huy hiệu quả kinh tế ở những khu vực đất đồi dốc, mà còn giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Việc phát triển rừng keo còn có ý nghĩa lớn về môi trường, giúp giữ nước. Điển hình như trong mùa khô hạn năm nay, xã Sơn Hiệp không bị khô kiệt nguồn nước như một số địa phương khác là nhờ có diện tích rừng keo lớn. Ngoài ra, việc trồng keo, phát triển rừng sản xuất còn tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi, tránh được việc phá rừng làm rẫy.
“Tuy nhiên hiện nay, tại huyện Khánh Sơn chưa có doanh nghiệp (DN) nào đứng ra đầu tư, tổ chức thu mua keo cho người dân, mà chủ yếu vẫn là thương lái mua rồi bán lại cho các DN. Để cây keo phát triển ổn định và mang lại giá trị kinh tế cao hơn nữa, chúng tôi kiến nghị cấp trên kêu gọi các DN đến Khánh Sơn đầu tư, bao tiêu sản phẩm cho người dân”, ông Chóng nói.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện cho biết: “Cây keo được địa phương xác định là cây lâm nghiệp mũi nhọn, vì phù hợp với đặc điểm địa hình đồi dốc. Thời gian gần đây, nhờ hiệu quả kinh tế cao nên rất hiếm hộ bán keo non. UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương giữ rừng keo non cho người dân. Bên cạnh đó, để tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá bán keo, địa phương đang làm việc với các DN có thế mạnh trong thu mua keo nguyên liệu để họ liên kết trực tiếp với người trồng theo hướng ứng vốn đầu tư những năm đầu, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm”.
Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn một số diện tích có thể phát triển cây keo. Phòng NN-PTNT đang khuyến khích người dân đầu tư trồng keo. Định hướng của huyện là duy trì diện tích keo khoảng 3.000ha; chú trọng chất lượng cây giống, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật để nâng cao sản lượng keo khi thu hoạch. (Báo Khánh Hòa 25/5) đầu trang(
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Nậm Nhùn đã được cải thiện rõ rệt, giúp người dân nơi đây thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có thêm việc làm, nâng cao thu nhập vừa góp phần vào việc bảo vệ rừng và là yếu tố quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện.
Với địa hình chia cắt mạnh bởi núi đá, độ dốc lớn, dân cư thưa thớt chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Nậm Nhùn nằm trong lưu vực sông Đà nơi cung cấp và điều tiết nguồn nước cho thủy điện Lai Châu, thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và nhiều công trình thủy điện nhỏ khác, huyện có diện tích đất lâm nghiệp rất lớn đang được nhà nước quan tâm đầu tư các chương trình nhằm bảo vệ và phát triển rừng như: chương trình 30a/CP khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng bền vững (KNTS&BVR), chính sách chi trả DVMTR.
Công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái vùng đầu nguồn, điều tiết nguồn nước cho khu vực hạ lưu và vùng đồng bằng sông Hồng.
Trong năm qua, được UBND huyện giao nhiệm vụ trồng rừng, KNTS&BVR chi trả DVMTR, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn đã phối hợp cùng Chi cục lâm nghiệp tỉnh quy hoạch vùng phát triển cây Mắc ca với tổng diện tích 1.800ha tại các xã Nậm Ban, Nậm Pì, Trung Trải, Nậm Chà, trồng mới 05 ha cây Sơn tra tại bản Ma Sang xã Nậm Pì. Tổ chức lập hồ sơ, ký kết hợp đồng giao khoán KNTS và bảo vệ rừng phòng hộ theo cộng đồng bản và cộng đồng xã với tổng diện tích 42.540,5 ha, trong đó: diện tích có rừng phòng hộ 32.335,2 ha, diện tích KNTS là 10.205,3 ha. Đến nay đã KNTS trên 17.000 ha, đưa độ che phủ rừng từ 38,5% quý I năm 2013 lên 44,6% cuối năm 2014.
Thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2014, Ban quản rừng phòng hộ phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát diện tích rừng đủ điều kiện hưởng dịch vụ môi trường rừng, lập phương án điều chỉnh bổ sung giao khoán và chi trả DVMTR cho các xã, thị trấn với tổng diện tích 75.993,8 ha, trong đó: diện tích có rừng 58.577,1 ha, diện tích đất chưa có rừng trạng thái IC là 17.416,7 ha theo hình thức giao khoán cộng đồng bản và cộng đồng xã, chi trả trực tiếp theo hộ gia đình.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên đài phát thanh truyền hình huyện, truyền thanh các xã và tuyên truyền lưu động tại các thôn bản thực hiện ký cam kết về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 73 bản.
Qua công tác triển khai chính sách chi trả DVMTR, rừng được bảo vệ tốt hơn góp phần ổn định diện tích, tăng độ che phủ rừng, nâng cao thu nhập người dân, đảm bảo quyền lợi của người dân gắn bó với rừng, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện.
Ông Bùi Ngọc Hoằng - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn cho biết, từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, người dân thấy rõ lợi ích khi tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng xâm lấn rừng, chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép giảm đáng kể, độ che phủ của rừng được nâng lên. Chính sách chi trả DVMTR đi vào cuộc sống người dân một cách thiết thực, giải quyết việc làm cho 4.300 lao động địa phương, tạo thu nhập ổn định cho người dân, người dân yên tâm có thể sống được và vươn lên làm giàu bằng nghề rừng, năm 2014 trung bình mỗi ha có mức chi trả gần 400nghìn đồng ha/năm, đặc biệt năm 2013 một số hộ tại xã Hua Bum đã có được thu nhập cao với số tiền lên đến hơn 47 triệu đồng hộ/năm.
Có thể thấy hiệu quả thiết thực của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại cho người dân, là động lực để nhân dân tiếp tục bám rừng, giữ rừng, bảo vệ và phát triển rừng, tin tưởng rằng sau khi Thủy điện Lai Châu đi vào hoạt động người dân nơi đây có thêm phần kinh phí cho công tác bảo vệ rừng, từ đó sẽ gắn bó với rừng hơn nữa, tăng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện, góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu. (Thanh Tra 26/5) đầu trang(
Xuân Lộc là huyện nông thôn mới đầu tiên của Đồng Nai và cả nước. Đến Xuân Lộc hôm nay, ấm no hạnh phúc đã thể hiện rõ qua những cánh đồng bắp trải dài, những vườn cà phê, hồ tiêu rộng bát ngát, những cánh rừng keo lai bạt ngàn…
Thành quả này có một phần đóng góp không nhỏ của những người nông dân dám nghĩ, dám làm với khát khao chiến thắng đói nghèo. Nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú. Họ còn được người dân trong và ngoài tỉnh gọi với những biệt danh như: “Vua bắp”, “Vua tiêu”, “Vua trồng rừng”...
Từ Bình Định vào vùng đất Xuân Hòa, Xuân Lộc lập nghiệp ngót nghét gần 40 năm, ông Hồ Sơn Tư gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Với đức tính cần cù sáng tạo, đến nay, ông đã có một cơ nghiệp với hơn 30 ha các loại cây trồng có giá trị cao như: xoài cát Hòa Lộc, keo lai, cao su…
Ngoài ra, ông còn trồng 185 ha keo lai tại tỉnh Bình Thuận để đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu phục vụ xưởng mộc của gia đình. Chính xưởng mộc là nơi giải quyết đầu ra cho nguyên liệu rừng và tạo việc làm cho 80 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Mô hình sản xuất kinh doanh này đã mang lại cho gia đình ông thu nhập mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Vì thế, ông được bà con trong vùng gọi là "Vua trồng rừng".
Khi cuộc sống đã khá giả, ông Tư dành nhiều thời gian hơn để giúp đỡ người nghèo tại địa phương. Ông cho người dân trong xã mượn bò giống về chăm sóc, lúc nào bò đẻ bê con thì trả lại bò giống để ông tiếp tục cho hộ khác mượn mà không hề lấy bất kỳ một khoản lãi nào. Với cách làm này, chỉ trong 5 năm qua, ông đã giúp hơn 40 hộ nghèo tại địa phương thoát nghèo. Ngoài ra, ông còn đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con em đang đi học để tìm cách hỗ trợ. Chính vì vậy, ngoài cái tên “vua trồng rừng”, ông còn được người dân gọi là “Ông Tư khuyến học”.
Không chỉ có vậy, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Hòa, ông đã đóng góp gần 600 triệu đồng và hiến hơn 3 ngàn m² đất. Làm từ thiện nhiều, đóng góp xây dựng nông thôn mới cũng không ít, nhưng ông chỉ có một mong muốn là cải thiện đời sống của người dân và cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (VOV 24/5) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Trụ trì chùa Wat Pha Luang Ta Bua đã bị gãy tay, gãy răng và chảy máu mặt sau khi bị một trong số 150 con hổ mà ông huấn luyện tấn công tại tỉnh Kanchanaburi Thái Lan.
Dù vậy bác sĩ bệnh viện Thanakarn hôm 25-5 nói rằng con hổ không có ý định tấn công nhà sư Luang Ta Jan, 64 tuổi.
Bác sĩ này giải thích: “Nếu đây là một cuộc tấn công thật sự, mặt nhà sư Luang Ta Jan có thể đã bị hổ xé toạc. Nhưng thực tế chỉ có một đường trầy xước từ trán đến môi ông ấy”. Nhà sư đã bị gãy răng và tay do té ngã xuống đất.
Sau khi sự cố xảy ra, trụ trì “chùa hổ” Luang Ta Jan được đưa vào bệnh viện hôm 23-5. Giám đốc bệnh viện Sahathep Sawarngnet cũng nhấn mạnh đó là một tai nạn khi nhà sư Luang Ta Jan bị trượt chân té ngã trong lúc kéo con hổ đi cùng.
Giám đốc Sahathep cho rằng: “Con hổ không hề có ý định tấn công nhà sư, chỉ là móng vuốt của nó vô tình làm trầy xước ông ấy khi ông té ngã”. Theo ông Sahathep, con hổ nặng 300 kg đã sống ở chùa 7 năm qua. Hiện trụ trì đã bình phục và sẽ sớm xuất viện trong tuần này. Từ trước đến nay, nhà sư Luang Ta Jan chỉ vào bệnh viện chăm sóc đặc biệt một lần vì bệnh tim.
Các nhà vận động về quyền động vật cho rằng các nhà sư không nên nuôi hổ, đồng thời giới chức động vật hoang dã Thái Lan cũng cho rằng đó là hành động vi phạm pháp luật.
Chùa Wat Pha Luang Ta Bua từ lâu là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hútkhách du lịch đến tham quan và chụp ảnh cùng những chú hổ được nuôi tại đây. Cơ quan về công viên quốc gia, động vật hoang dã và bảo tồn thực vật (DNP) cho hay nhà chùa giữ hổ nhưng không có giấy phép hợp lệ và đang cân nhắc ban hành luật thu giữ những con hổ, cũng như cấm nhà sư dùng chúng để biểu diễn.
Hồi tháng 4, DNP từng cấm nhà chùa thu lệ phí của du khách đến tham quan và chụp hình với những chú hổ. (Người Lao Động 26/5) đầu trang(
Một chú sư tử ở khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara, Tây Nam Kenya không may bị một đàn trâu rừng đuổi “sát nút” và buộc phải trèo lên cây để trốn.
Ông Charles Comyn - cựu quân nhân 63 tuổi, cùng vợ đến khu bảo tồn trên hồi tháng 3 vừa qua. Tại đây, cặp đôi bắt gặp một cảnh tượng phì cười, đó là một con sư tử bị đàn trâu đuổi chạy “té khói”. Khi vừa nhìn thấy một gốc cây khô, chúa sơn lâm vội vàng trèo tót lên, sau đó yên vị chờ đàn trâu rời khỏi. Khuôn mặt nó trông có vẻ rất sợ hãi.
Tuy nhiên, hôm đó dường như là một ngày xui xẻo của con sư tử khi đàn trâu nhất quyết đứng chờ dưới gốc cây, đợi nó rơi xuống để “làm thịt”, báo hại chúa sơn lâm phải ôm cây đến mức mỏi rã rời.
Cuối cùng, chịu không nổi, con sư tử tuột xuống, gầm gừ rồi nhảy thẳng về phía chiếc xe của ông Comyn đậu gần đó và biến mất trong bụi rậm.
Người đàn ông cho biết lúc đầu, đàn trâu rừng vây quanh để bảo vệ một con nghé mới sinh. Sau đó, chúng phát hiện con sư tử đang rình rập nên cả đàn xông tới, đuổi con sư tử đi. (Người Lao Động 26/5)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||