Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 23 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán, cất giấu lâm sản trái phép.
Trên Quốc lộ 48, việc kiểm soát vận chuyển lâm sản do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 3 phụ trách với những giải pháp thực hiện khá quyết liệt. Từ đầu năm 2015 đến nay, đội đã phối hợp với hạt kiểm lâm các huyện, chính quyền địa phương, lực lượng công an xử lý 48 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu trên 110m3 gỗ các loại, thu nạp ngân sách trên 855 triệu đồng (số vụ vi phạm giảm 50% so cùng kỳ).
Ông Phạm Đức Thành, Đội trưởng, cho biết: Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng trên tuyến còn khá phức tạp, “lâm tặc” dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Ví như ngụy trang các loại lâm sản trên các phương tiện vận tải hàng hóa, xe khách, như cất giấu gỗ phía dưới thùng xe chở keo, gỗ dăm... Ngoài ra, lậm tặc còn lập các hồ sơ giả với chữ ký, con dấu giả của các đơn vị chức năng. Hiện nay do kiểm soát quyết liệt, lâm tặc chuyển hướng hoạt động vận chuyển lâm sản theo cung đường ngắn, từ huyện này sang huyện khác rồi từng bước tẩu tán.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có diện tích 40.127 ha, trải rộng trên địa bàn 5 huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông và Quỳ Hợp. Địa bàn rộng lớn, phức tạp, có 3 bản Na Ngân, Na Kho và Xốp Kho, xã Nga My (Tương Dương) ở trong vùng lõi (gần 400 hộ dân), chưa kể là xã Quang Phong, Cắm Muộn (Quế Phong) nằm ở ngoài bìa rừng. Lợi dụng gần rừng, bà con bị các đầu nậu thuê chặt gỗ về để dựng nhà sàn, hoặc cất giấu gỗ, có cơ hội “chuyển nhượng”, tẩu tán...
Riêng tại địa bàn xã Nga My (Tương Dương), 8 tháng đầu năm đã xử lý gần 10 vụ vi phạm lâm luật, chủ yếu là vận chuyển lâm sản trái phép. Tính cả  Khu BTTN Pù Huống đã xử lý 40 vụ vi phạm lâm luật, thu trên 100m3 gỗ các loại. Điều đáng báo động là lâm tặc ở khu vực này ngày càng hung hãn, coi thường pháp luật, dùng vũ khí nóng tấn công cả kiểm lâm. Như trong tháng 5/2015, Kiểm lâm Pù Huống phát hiện gỗ vô chủ ở Châu Hoàn (Quỳ Châu) và tiến hành kéo đưa về thì bị một đối tượng người địa phương ngăn chặn, tấn công lấy lại gỗ, vụ án này cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố.
Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 390 vụ vi phạm lâm luật (giảm 141 vụ so với cùng kỳ năm 2014), tịch thu 756,23m3 gỗ tròn, xẻ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước 5.479.770.000 đồng (giảm 2.552.773.000 đồng so với cùng kỳ năm 2014).
Mặc dù số vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản giảm nhưng tính chất lại có chiều hướng phức tạp hơn. Xuất hiện một số vụ phá rừng với tính chất nghiêm trọng, chặt phá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để lấy gỗ quý hiếm như: Vụ phá rừng phòng hộ, với tổng khối lượng 23,07m3, xảy ra vào ngày 7/7, tại Tiểu khu 102, thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, nơi có đường vành đai tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
Tiếp đến, vụ “lâm tặc” triệt hạ 3 cây sa mu dầu có đường kính từ 1 - 2,7m, thuộc loại quý hiếm, được xếp vào nhóm 2A, xảy ra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong vào ngày 8/7...
Trên địa bàn tỉnh hiện nay tồn tại nhiều đối tượng lợi dụng gỗ nhập khẩu để khai thác, mua bán gỗ rừng tự nhiên trong nước ở một số huyện có cửa khẩu phụ; vẫn còn những vùng trọng điểm về khai thác rừng, chặt phá rừng, làm nương rẫy trái phép ở một số huyện vùng cao như: Thanh Chương, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn…
Những bất cập trong quản lý bảo vệ rừng nhiều năm qua chưa được giải quyết như: Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn bảo vệ trên 160.000 ha rừng, trong đó có trên 50.000 ha rừng nguyên sinh chủ yếu nằm sát khu vực biên giới Việt - Lào trải dài trên 192 km đi qua các xã Mường Típ, Mường Ải, Na Ngoi, Nậm Càn... Tuy nhiên, mới chỉ có 1 trạm quản lý bảo vệ rừng đóng giáp ranh giữa 2 xã Mường Típ và Mường Ải; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương có 25 km giáp với biên giới Việt - Lào, khu vực biên giới này có 13.800 ha rừng, nay vẫn chưa được đầu tư trạm quản lý bảo vệ rừng.
Tại Khu BTTN Pù Huống, trải rộng trên địa bàn 5 huyện với dân số vùng đệm sống gần rừng rất lớn. Tại khu vực này có trên 50% hộ thuộc diện đói nghèo. Cuộc sống của bà con dân tộc chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, bởi vậy, công tác quản lý khu bảo tồn còn nhiều khó khăn.
Ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Huống chia sẻ: Ngoài việc tăng cường phối hợp với các địa phương, các ngành để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khu đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng thành viên, đến tận từng tiểu khu, lô khoảnh. Thời gian qua khu BTTN còn phối hợp tốt với chính quyền địa phương, vận động nhân dân thực hiện công tác định canh, định cư, hướng dẫn đồng bào canh tác nương rẫy đúng chủ trương của Nhà nước.
Khu bảo tồn đã triển khai nhiều dự án để người dân cùng tham gia phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ rừng, giao cho nhân dân sống ở bìa rừng bảo vệ được trên 15.000 ha rừng. Trong năm 2015 đã hỗ trợ cho người dân ngoài vùng đệm trồng rừng 600 ha (hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/năm). Đặc biệt là khu bảo tồn đã rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng 3.000 ha rừng (từ rừng đặc dụng chuyển sang phòng hộ, rừng sản xuất) tạo điều kiện cho nhân dân xã Nga My (Tương Dương) có đất sản xuất, giảm thiểu phá rừng, đặc biệt là 3 bản vùng lõi Na Ngân, Na Kho và Xốp Kho.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thành lập đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra, giám sát các địa bàn rừng trọng điểm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lâm luật, chống tiêu cực nội ngành để hạn chế những vi phạm, tiêu cực trong lực lượng.
Ông Nguyễn Phùng Thiều, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương cho biết: Chúng tôi đã phối hợp, xây dựng quy chế tuần tra chung bảo vệ rừng giữa ban quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm, bộ đội biên phòng. Vùng rừng biên giới là nơi bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm người vào nên chúng tôi đã có hợp đồng bảo vệ rừng với Đồn Biên phòng Thanh Thủy để bảo vệ khu vực này. Hiện tại ban đã xây dựng lán trại tạm ở khu vực biên giới để tăng cường công tác bảo vệ rừng. (Báo Nghệ An 21/9) đầu trang(
Ngày 22-9, đoàn giám sát do ông Phùng Đức Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội  làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồng Nai về thực hiện chính sách pháp luật đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Luật Đa dạng sinh học ban hành năm 2008, từ năm 2009 đến nay, Đồng Nai đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt nhiều dự án về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững và bảo đảm tính hệ thống; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đa dạng sinh học đến các tầng lớp nhân dân.
Cụ thể, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đã có 15 dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các loài quý hiếm có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng cấp quốc gia, quốc tế như: voi, tê giác, gấu, chim nước, bò rừng.
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh Dự án trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng Chiến khu D. Khu Bảo tồn đã phát hiện và xử lý nhiều vụ liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán động vật trái phép. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực song một số đơn vị còn gặp khó khăn về kinh phí thực hiện cũng như nguồn nhân lực.
Tại buổi làm việc, đại diện đoàn giám sát đề nghị các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học bảo tồn, có kế hoạch rõ ràng về việc hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm, điều chỉnh lại cơ chế khoán rừng, nguồn lực đầu tư.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, cơ chế khoán bảo vệ rừng hiện vẫn còn thấp, song Đồng Nai vẫn giữ rừng tốt, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học. Còn Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trương Văn Vở thì khẳng định, diện tích rừng của Đồng Nai đứng đầu cả nước và tỉnh rất coi trọng công tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị Quốc hội nâng cao mức hỗ trợ cho người dân, đơn vị tham gia bảo vệ rừng... (Báo Đồng Nai 22/9) đầu trang(
Trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh, rừng trồng có tăng nhưng rừng tự nhiên lại giảm. Nguyên nhân chính là do nạn phá rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép diễn biến ngày càng phức tạp. Để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện rà soát và thu hồi đất các dự án không hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích, diện tích lấn chiếm trái phép để đầu tư trồng lại rừng.
Theo UBND huyện Phú Hòa, hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, ý thức bảo vệ rừng của người dân chưa cao. Một số địa phương chưa thật sự quan tâm, thậm chí còn buông lỏng trong công tác bảo vệ rừng, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với chính quyền địa phương trong bảo vệ rừng chưa tốt.
Ông Lê Ngọc Tính, Quyền chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn huyện, việc rà soát, chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa kịp thời, công tác bảo vệ rừng chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết. Một số xã, thị trấn được giao quản lý rừng nhưng thiếu về nhân lực, tài chính nên xảy ra tình trạng rừng bị tàn phá, lấn chiếm; nổi cộm nhất là ở xã Hòa Quang Bắc”.
Theo đề án Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt từ tháng 2/2012, phấn đấu đến năm 2015, việc giao, cho thuê khoảng 165.000ha rừng và đất lâm nghiệp đến các chủ rừng thuộc các thành phần kinh tế, các hộ gia đình để quản lý, bảo vệ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, do kinh phí chưa được phân bổ nên vẫn chưa thực hiện giao rừng, cho thuê rừng theo tiến độ đề ra.
Ông Trần Trọng Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết: “Tại xã Sơn Thành Tây, ngành Lâm nghiệp đã giao lại cho địa phương khoảng 1.880ha đất rừng để giao khoán các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên đến nay, công tác giao khoán chưa thể triển khai, bởi khi giao khoán phải lập lại bản đồ hiện trạng, lập phương án giao đất và đo đạc nhưng tỉnh chưa cấp kinh phí”.
Theo ông Huỳnh Xuân Quang, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp (Sở NN-PTNT), trồng rừng phòng hộ, đặc dụng có suất đầu tư là 15 triệu đồng/ha/4 năm chỉ đủ thực hiện trong năm đầu tiên; suất đầu tư như vậy rất khó để vận động người dân nhận khoán trồng rừng. Dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất đến nay mới lập dự án đầu tư tại ba huyện Tây Hòa, Phú Hòa và Đồng Xuân, trong khi suất hỗ trợ 2,2 triệu đồng/ha là quá thấp nên người dân ít mặn mà tham gia dự án.
Công tác lập quy hoạch phát triển nguồn giống, vườn giống trên địa bàn tỉnh chậm triển khai nên chưa chủ động được nguồn giống. Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được xác lập và quy hoạch theo chức năng 3 loại rừng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng quy hoạch đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu tính thực tiễn nhưng chưa được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời cho phù hợp với thực tế của địa phương. Công tác phối hợp giữa các địa phương, giữa các lực lượng chức năng vẫn mang tính hình thức, các ban quản lý rừng không đủ nguồn lực để bảo vệ diện tích rừng được giao.
Ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, cho hay: “Sở NN-PTNT đã kiến nghị Trung ương tăng mức đầu tư trồng rừng phòng hộ từ 15 triệu đồng lên 30 triệu đồng/ha/4 năm; mức giao khoán quản lý bảo vệ rừng từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng/ha/năm. Sở NN-PTNT cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các huyện rà soát và thu hồi đất các dự án không hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích, diện tích lấn chiếm trái phép để đầu tư trồng lại rừng. Đồng thời xem xét, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho hoạt động giao khoán quản lý bảo vệ rừng, bổ sung biên chế cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng, cấp kinh phí mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng”.
Theo Sở NN-PTNT, đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 hơn 287.900ha; trong đó, đất rừng đặc dụng khoảng 18.850ha, đất rừng phòng hộ hơn 101.100ha, đất rừng sản xuất hơn 167.930ha. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trước năm 2010, Phú Yên có hơn 178.500ha rừng, đến năm 2014, diện tích này tăng lên khoảng 183.500ha (chiếm 36% diện tích tự nhiên của tỉnh).
Trong vòng 5 năm (2010-2015), diện tích rừng của tỉnh tăng khoảng 8.430ha, đưa độ che phủ từ 34% lên 35%. Tuy nhiên, rừng trồng có tăng nhưng rừng tự nhiên giảm cả về diện tích và chất lượng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 3.840 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng được phát hiện và xử lý theo quy định. Các hành vi chủ yếu là vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, vi phạm về khai thác gỗ, phá rừng trái phép để trồng sắn, mía. (Báo Phú Yên 22/9) đầu trang(
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện An Lão đang “nóng” tình trạng nhiều người dân ngang nhiên phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây keo nguyên liệu giấy, trong đó một số cán bộ, đảng viên cũng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, đến ngày 22.9, toàn huyện đã có 165 điểm rừng bị phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp để làm rẫy, diện tích thiệt hại lên đến hàng trăm hecta.
Mới đây, các cơ quan chức năng huyện An Lão đã hoàn thành hồ sơ đề nghị truy tố 4 trường hợp phá rừng trồng cây nguyên liệu giấy có tính chất nghiêm trọng. Huyện An Lão cũng đã tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, truy quét lập biên bản, thống kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị xâm hại. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại 2 xã An Hưng và An Quang.
Chính quyền cấp xã ra quyết định xử phạt hành chính 71 trường hợp vi phạm tại các xã An Nghĩa, An Quang, An Trung, An Dũng, An Hưng, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 300 triệu đồng. Riêng trong tháng 9.2015, lực lượng chức năng huyện đã tổ chức 21 đợt kiểm tra tại các khu rừng trọng điểm, phát hiện, thu giữ 0,67m3 gỗ các loại và tiêu hủy tại rừng 0,9m3 gỗ khác. (Báo Bình Định 22/9) đầu trang(
Chuyên viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tại sân bay quốc tế Washington Dulles (bang Virginia) đã tịch thu 20 con cá ngựa còn sống, nằm trong hành lý của một người phụ nữ Việt Nam.
Bản tin đăng ngày 21.9 trên trang web của CBP cho biết theo quy định của Mỹ, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 4 con cá ngựa trong hành lý. Số hải mã của hành khách Việt Nam bị tịch thu vì vượt quá quy định, đồng thời cũng vì người này không khai báo.
Cá ngựa  là loài động vật được bảo vệ theo quy định của Công ước Thương mại Quốc tế về các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) vì chúng đang bị đánh bắt quá mức, CBP cho hay. Cá ngựa có thể dùng làm cá cảnh hoặc làm thuốc.
Ngoài số cá ngựa nêu trên, hải quan Mỹ còn phát hiện thịt heo và trái cây nằm trong danh sách cấm đưa vào nước Mỹ trong hành lý của du khách Việt Nam. Người này đã bị phạt 300 USD cho tội không khai báo cá ngựa và các loại thực phẩm này, theo CBP.
Được biết, người phụ nữ Việt Nam đến Mỹ từ một chuyến bay xuất phát ở Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra vào ngày 10.9. (Thanh Niên 22/9) đầu trang(
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, tính đa dạng sinh học trên quần đảo Cát Bà, ngay từ cuối tháng 8/2015, khi bắt đầu mùa chim di cư, huyện Cát Hải đã triển khai các hoạt động tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và chim di cư trên quần đảo Cát Bà.
Theo đó, các ngành chức năng, các xã, thị trấn nằm trong vùng lõi và vùng đệm Khu Dự trữ sinh quyển Cát Bà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã và bảo vệ giá trị khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và kịp thời ngăn chặn các hành vi săn bắt, bẫy các loại động vật hoang dã trong đó có các loài chim di cư; tổ chức ký cam kết không bắt bẫy chim di cư dưới mọi hình thức đối với các hộ dân.
Huyện đã thành lập đội kiểm tra liên ngành bao gồm các cơ quan chức năng như Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Bà, công an huyện, 2 Đồn Biên phòng Cát Hải, Cát Bà, Đội quản lý thị trường số 16 và các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các hoạt động bắt bẫy động vật hoang dã tại các địa bàn vùng lõi, vùng đệm khu Dự trữ sinh quyển, kiểm tra việc nuôi, nhốt động vật hoang dã và đặc biệt là kiểm tra, tịch thu dụng cụ bắt bẫy chim di cư tại các địa phương có chim di cư bay.
Qua kiểm tra, đội kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở và yêu cầu 5 trường hợp tại 2 xã Phù Long và Xuân Đám thu dọn dụng cụ bắt bẫy chim di cư. (Cổng Thông Tin Điện Tử TP.Hải Phòng 21/9) đầu trang(
Theo thông báo của Hạt Kiểm lâm TP.Vũng Tàu, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP.Vũng Tàu đang có hoạt động nuôi nhốt các loài động vật hoang dã mà không có giấy chứng nhận đăng ký gây nuôi hợp pháp đã tồn tại từ lâu thì phải tự nguyện ký cam kết giao nộp lại các cá thể không có nguồn gốc hợp pháp cho Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu (số điện thoại: 0643.858170) để cứu hộ và thả về nơi cư trú tự nhiên.
Sau thời điểm kiểm tra và ký cam kết giao nộp 15 ngày, nếu tổ chức, cá nhân vẫn không tự nguyện giao nộp thì cơ quan này sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian tiến hành thực hiện giao nộp động vật hoang dã nuôi nhốt không có nguồn gốc hợp pháp từ nay đến hết ngày 30-10-2015.
Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm TP.Vũng Tàu cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã; nghiêm cấm các hành vi săn bắt, mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển, tiêu thụ trái pháp luật động vật hoang dã và sản phẩm của chúng. (Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 22/9) đầu trang(
Các Cty lâm nghiệp ở Đắc Nông còn giao khoán đất rừng sai đối tượng, không giám sát nên dẫn đến 1.960ha rừng bị chặt phá. Trên diện tích đất lâm nghiệp, người nhận khoán cũng không trồng rừng mà trồng caosu, tiêu, càphê… để thu lợi. Và chính do thời hạn giao khoán tới 30 năm, nên nhiều người đã sang nhượng một cách tùy tiện.
Theo Nghị định 135/2005/NÐ-CP của Chính phủ “Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh”, người nhận khoán đất rừng phải có hộ khẩu tại xã có rừng, sinh sống bằng nghề nông.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp được Cty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa giao khoán rừng đều không có hộ khẩu tại địa phương. Tại hợp đồng số 129/HĐGK ngày 2.1.2014, Cty giao khoán cho bà Phạm Thị Tiến 3ha đất rừng tại xã Quảng Thành, TX Gia Nghĩa nhưng hộ khẩu của bà Tiến lại ở… xã Đắc Ha thuộc huyện Đắc Glong. Tương tự, năm 2014, Cty giao khoán cho ông Lê Văn Dương 9ha tại xã Quảng Thành, nhưng ông Dương cư trú tại… phường Nghĩa Tân.
Theo báo cáo mới đây của Hạt Kiểm lâm TX Gia Nghĩa, chỉ tính riêng giai đoạn từ 2013 - 2014, Cty Gia Nghĩa đã giao khoán gần 100ha đất rừng cho 30 hộ dân, trong đó nhiều hộ không cư trú trên địa bàn. Thậm chí một số người được nhận đất rừng nhưng không ra mặt, mà dùng họ tên, địa chỉ của người khác - qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện một số người có tên theo địa chỉ không hề nhận khoán đất rừng của Cty Gia Nghĩa.
Chính vì giao khoán tùy tiện, người nhận khoán không đủ điều kiện, còn người dân thực sự có nhu cầu thì không được giao khoán đã dẫn đến tình trạng phá rừng mất kiểm soát. Theo ông Y An Niê - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Gia Nghĩa, những người nhận khoán đã sử dụng đất rừng để sản xuất nông nghiệp, nhiều người khác thấy vậy cũng tham gia phá rừng bất chấp pháp luật. Qua kiểm tra tại 2 địa điểm mà Cty giao khoán nhiều nhất là tiểu khu 1691 và 1705, hạt đã phát hiện tổng cộng 51 vụ phá rừng, gây thiệt hại gần 102ha rừng tự nhiên vùng đầu nguồn.
Không chỉ Cty Gia Nghĩa, mà hàng loạt Cty lâm nghiệp tại Đắc Nông cũng giao khoán đất rừng tràn lan, sau khi giao khoán không kiểm tra, dẫn đến tình trạng mất rừng, sử dụng đất rừng sai mục đích. Đơn cử như Cty lâm nghiệp Quảng Tín giao khoán 5ha rừng và đất lâm nghiệp cho ông M - trú xã Ðắc Ngo, huyện Tuy Ðức.
Theo đó ông M có trách nhiệm trồng rừng trên 1,2ha đất trống, quản lý 3,8ha rừng tự nhiên. Nhưng theo kết quả kiểm tra mới đây, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên đã bị chặt phá không còn khả năng phục hồi, ông M cũng không trồng rừng mà trồng caosu, càphê để thu lợi trên đất rừng. Còn tại Cty Gia Nghĩa, trong số 100ha đã giao khoán, những người nhận khoán chỉ trồng được 20ha cây muồng đen. Diện tích còn được sử dụng để trồng cây công nghiệp, thậm chí… làm nhà ở.
Theo Sở NNPTNT Đắc Nông, trong số 2.600ha rừng tự nhiên mà các Cty lâm nghiệp giao khoán, đã có hơn 1.960ha bị chặt phá. Các Cty lâm nghiệp Gia Nghĩa, Trường Xuân, Quảng Tín, Ðắk N’Tao là những đơn vị giao khoán rừng với diện tích lớn và bị tàn phá nhiều nhất. Ðáng lo ngại là thời gian giao khoán rừng kéo dài trên 30 năm nên có tình trạng lợi dụng chính sách để mua bán, sang nhượng đất rừng. Ông Đỗ Ngọc Duyên - Giám đốc Sở NNPTNT - cho biết, do việc giao khoán đất rừng tại các Cty lâm nghiệp không hiệu quả, sở đã ra văn bản đề nghị UBND tỉnh tạm dừng thực hiện. Các trường hợp không thực hiện đúng hợp đồng, quản lý rừng yếu kém thì UBND tỉnh cần chỉ đạo thu hồi lại đất rừng. Người nào nhận khoán mà cố tình buông lỏng, để rừng bị phá hoặc sang nhượng phải xử lý nghiêm bằng pháp luật.
Cũng liên quan đến tình trạng giao khoán đất rừng tràn lan, sai đối tượng tại Cty lâm nghiệp Gia Nghĩa, mới đây Thường trực Tỉnh ủy Đắc Nông vừa có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh giao Công an tỉnh thành lập một chuyên án riêng để điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm, thu hồi toàn bộ diện tích giao khoán sai để trồng lại rừng. (Lao Động 23/9) đầu trang(
Thời gian gần đây, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai liên tục xuất hiện nhiều người bày bán công khai rắn độc như: Hổ mang, cạp nong, cạp nia, rắn nước, rắn lục, rắn ri… và nhiều loại động vật hoang dã khác. Khách hàng cần mua loại gì cũng được đáp ứng.
Sau nhiều lần tìm hiểu, phóng viên đã xin được số điện thoại của người phụ nữ tên Miến - những người chạy xe ôm, bán hàng tại khu vực ngã 4 Tân Phong, TP Biên Hòa quen gọi là Miến "rắn”. Sau khi đặt vấn đề muốn mua cặp rắn hổ mang chúa về ngâm rượu, người phụ nữ này nói: “Hôm nay chị bán ở cổng phụ khu Quảng trường tỉnh, em muốn mua gì lại đó gặp chị”.
Đúng hẹn, chúng tôi đến, thấy người phụ nữ đó đang bày bán công khai các loại rắn độc. Qua tiếp chuyện để hỏi mua cặp hổ mang chúa, người phụ nữ này cho biết: “Đây là loại rắn độc ngâm rượu cực tốt, rất tiếc chị mới bán hết chiều qua. Em muốn mua, có số điện thoại rồi, 3 ngày nữa có hàng chị sẽ điện báo”. Qua quan sát có thể thấy đủ các loại rắn độc lúc nhúc được chứa trong các bao lưới buộc túm đầu.
Nhìn kỹ, trong các bao lưới tới 2-3 lớp, có cả các loại động vật hoang dã quý hiếm như: Kỳ đà, tê tê, trăn gấm loại nhỏ…trong khi đó, người phụ nữ tên Miến liên tục giới thiệu công dụng chữa “bách bệnh” của các loại rắn độc và động vật hoang dã đang được bày bán công khai khi ngâm rượu.
Dù liên tục tư vấn cho khách về công dụng đối với sức khỏe của các loại rắn độc và động vật hoang dã khi ngâm rượu nhưng chị này luôn đưa mắt quan sát xung quanh rất cẩn thận xem có ai để ý hay chụp hình mình không. Trước khi lên xe đi, chúng được nhắn nhủ rất kỹ: “Chị bán đủ loại rắn độc, động vật hoang dã, nếu người quen, anh em, bạn bè của em có nhu cầu mua, cứ điện cho chị. Chị giao hàng cho, loại gì cũng có”.
Trước đó, khoảng 8h sáng tại khu vực ngã 4 Tân Phong, người đàn ông trạc 30 tuổi bày một lồng sắt công khai bán cả rắn và chuột miền Tây trên vỉa hè kèm theo cả số điện thoại, trong các bao lưới có nhiều loại rắn khác nhau. Người thanh niên có tên Trần Văn A (quê Đồng Tháp) cho biết: “Cả rắn và chuột đang bán đều được bắt trong môi trường tự nhiên từ các cánh rừng tràm, miệt vườn đồng ruộng của các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long…”.
Anh ta giới thiệu, tùy theo từng loại rắn, độc ít hay cực độc mà có giá bán dao động từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng/kg. Khi chúng tôi hỏi mua tê tê để lấy vảy ngâm rượu, người đàn ông này cho biết: “Tê tê là động vật quý hiếm, cấm triệt để nhưng nếu có nhu cầu mua anh ta sẽ cung cấp. Để an toàn anh ta cho số điện thoại, việc mua bán sẽ diễn ra tại nhà người mua”.
Khi được hỏi: “Anh đề biển bán công khai thế này không sợ hay sao?”. Anh ta lập tức trả lời, để qua mặt và đối phó với các lực lượng chức năng nên phải bán kèm theo chuột, cũng như chỉ bày bán các loại “rắn hiền” như: Rắn nước, rắn hoa cỏ, rắn bông súng, rắn ri…nhưng khách có nhu cầu mua bất cứ loại rắn độc hay động vật quý hiếm nào, anh ta sẵn sàng cung cấp.
Được biết, các loại rắn độc được bày bán công khai nói trên đều có tên trong danh mục động vật hoang dã, cấm săn bắt và mua bán nhất là mục đích thương mại. Trường hợp săn bắt, vận chuyển, mua bán sẽ bị xử lý hình sự theo pháp luật. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, việc mua bán công khai bất hợp pháp diễn ra đã một thời gian dài, nhưng không thấy bóng dáng các lực lượng chức năng xuất hiện xử lý. (Đại Đoàn Kết 23/9) đầu trang(
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tối 21-9 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Thanh Tùng, nguyên cán bộ Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa) về tội nhận hối lộ.
Trong thời gian làm việc tại Trạm Cà Nhông (biên chế năm cán bộ), Tùng cùng bốn cán bộ của trạm đã nhận tiền của Vũ Văn Tam (trú Đông Giang, Quảng Nam) để làm ngơ cho nhóm này vào phá rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa và chở gỗ quý ra khỏi rừng. Mỗi chuyến xe chở gỗ lậu, Tam phải “làm luật” 5 triệu đồng. Từ tháng 7 tới nay, cơ quan công an lần lượt khởi tố, bắt tạm giam Phạm Phú Cường - nguyên trạm trưởng, Hồ Tấn Hai - nguyên trạm phó, Thủy Ngọc Trọng - nguyên trạm phó và Nguyễn Văn Ấn - nhân viên trạm.
Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở đã tăng cường rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại Trạm Cà Nhông. Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa cũng đã điều động một số cán bộ từ các trạm khác về Trạm Cà Nhông.
Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ giữa năm 2014, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ lậu tại rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa. Tổng cộng có gần 155 m3 gỗ tròn cây đứng nguyên khai bị đốn hạ, sau đó tập kết cách Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông chưa đến 1 km. Trong vụ án này, cơ quan công an đã bắt tạm giam 17 người về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng. (Pháp Luật TP.HCM 23/9) đầu trang(
Ngày 22/9, Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) phối hợp với Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành di chuyển 7 cá thể gấu ngựa tại TX Quảng Yên về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).
Trong số đó, có 6 cá thể gấu đang được nuôi nhốt tại gia đình ông Nguyễn Thanh Nhượng, khu Đường Ngang, phường Minh Thành và 1 cá thể gấu được nuôi nhốt tại gia đình ông Từ Quang Định, khu Trại Cọ, phường Đông Mai, TX Quảng Yên. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Nhượng cũng là hộ nuôi nhốt số lượng gấu nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Tại thời điểm chuyển giao gấu cho Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia), toàn bộ số gấu này đều được chăm sóc tốt, đảm bảo sức khỏe.
Tiến sĩ Tuấn Bandixsen, Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật hoang dã tại Việt Nam, tham viên tham gia di chuyển 7 cá thể gấu lần này cho biết: 7 cá thể gấu trên sau khi được cứu hộ về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam sẽ được thường xuyên theo dõi sức khỏe và hưởng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đặc biệt, gấu không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn được tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống như chương trình làm giàu dành riêng cho gấu, trong đó cho phép gấu thể hiện các hành vi tự nhiên, kích thích sự phát triển các giác quan cũng như các kỹ năng sinh tồn.
Hoạt động di chuyển toàn bộ gấu nuôi nhốt trên địa bàn Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và được tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2015. Đến nay toàn tỉnh đã di chuyển được 24 cá thể gấu, còn lại 9 cá thể gấu chưa di chuyển (trong đó TP Cẩm Phả 4, TP Hạ Long 1, TP Uông Bí 1 và TX Quảng Yên 3). Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục vận động các hộ nuôi gấu giao gấu, đảm bảo mục tiêu di chuyển 100% cá thể gấu còn lại trước tháng 11/2015. (Đại Đoàn Kết 22/9) đầu trang(
Hàng chục cây thốt nốt có tuổi đời trên 20 năm tuổi lần lượt bị nhóm thương lái thu mua ồ ạt ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, An Giang trong mấy ngày qua.
Hàng chục cây thốt nốt có tuổi đời trên 20 năm tuổi lần lượt bị nhóm thương lái thu mua ồ ạt ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, An Giang trong mấy ngày qua dù trước đó các địa phương này từng giữ nhóm người thu mua cây thốt nốt trái phép.
Theo tìm hiểu của PV, nhóm này thu mua thốt nốt ở các xã Văn Giáo, An Cư, Tân Lợi và các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Tịnh Biên rồi tập kết chất lên xe đang đậu cặp tỉnh lộ 948 khu vực Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn.
Ông Minh, quê ở Đồng Nai, đi theo xe đầu kéo cho biết nhóm ông đã thu mua thốt nốt ở khu vực này gần 10 ngày nay. Số cây thốt nốt đang vận chuyển lên xe này là 16 cây lớn nhỏ. Mỗi cây thốt nốt khi được vận chuyển ra đến tận đường đã có giá gần 2 triệu đồng/cây.
Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn bán một số cây thốt nốt thì ông Minh nói: “Ở đây không có mua được, trong các phum, sóc đã có người rồi, anh muốn bán thì liên hệ với mấy ông đó biết tiếng Khmer. Do mưa quá nên mấy ngày nay chỉ mua bấy nhiêu thôi!”.
Cũng theo ông Minh, để lấy được một cây thốt nốt có cả rể thì nhóm của ông đã huy động cả xe tải và xe kéo mới có thể “bứng” lên được.
“Giá mua tại chỗ theo tôi biết chỉ 500.000 đồng/cây nhưng vì có thêm tiền xe cẩu, xe kéo và vận chuyển nữa nên tính ra gần 2 triệu đồng/cây” - ông Minh nói. Tài xế xe này cho biết họ chở các cây thốt nốt mua được sang Trung Quốc bán.
Chiều 22/9, ông Nguyễn Hùng Cường, chánh văn phòng UBND huyện Tịnh Biên, cho biết cách nay vài tháng huyện đã giữ một trường hợp thu mua hàng chục cây thốt nốt trái phép. Huyện cũng lập văn bản kiến nghị ngành kiểm lâm và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh có chủ trương đưa cây này vào loại danh mục cấm mua bán để bảo vệ loài cây đặc sản này.
“Mình sợ tình trạng mua bán này sẽ ảnh hưởng lớn đến đặc sản thốt nốt trong thời gian tới nhưng kiến nghị đến giờ vẫn chưa có văn bản trả lời. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo kiến nghị tiếp để bảo vệ loài cây đặc sản này” - ông Cường nói.
Cùng ngày, ông Đỗ Minh Trí, phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết cách nay một tháng huyện đã bắt được xe tải chở hơn 20 cây thốt nốt trên 15 tuổi nên đã giao cho công an xử lý.
“Quan điểm của UBND huyện là phải bảo tồn giống cây này vì đây là đặc sản tạo nên thương hiệu vùng Bảy Núi nhưng hiện nay cây này nằm ngoài danh mục nên đã kiến nghị tỉnh cấm mua bán và có biện pháp xử lý mạnh tay hơn.
Về mặt người dân chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ hơn lợi ích của việc trồng cây này hơn là buôn bán theo lợi ích trước mắt như hiện nay” - ông Trí nói. (BizLive 22/9) đầu trang(
Ngày 22.9, Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang cho biết đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, CA huyện điều tra 6 đối tượng dùng dao, mã tấu đánh trọng thương kiểm lâm viên Võ Huy Toàn (Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang).
Trước đó, khoảng 17h 15 phút ngày 20.9, anh Toàn cùng 5 cán bộ của đoàn liên ngành (Kiểm lâm huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, CA xã H'Ra, Cty Lâm nghiệp Kon Chiêng, Ban Quản lí rừng phòng hộ H'Ra) làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ rừng KDung 2 (xã H'Ra, huyện Mang Yang), bất ngờ bị 6 đối tượng dùng hung khí xông vào đánh, chém.
Anh Toàn bị đánh vào đầu, trọng thương, trong khi 5 cán bộ khác may mắn chạy thoát. Trước khi bỏ đi, chúng còn hăm dọa sẽ "dằn mặt" vợ, con anh Toàn.
Hạt kiểm lâm Mang Yang đã xác định 3 đối tượng có tên Trường, Ánh, Tý (đều trú xã H'Ra), 3 đối tượng khác chưa xác định được tên. Nguyên nhân được xác định do đoàn liên ngành truy quét quá rát, "lâm tặc" không hoạt động được nên đã tổ chức vây đánh. (Lao Động 22/9 ; Đại Đoàn Kết 23/9) đầu trang(
Chiều 22-9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với ông Bùi Quang Tình (sinh năm 1979, lái xe, trú tại khối phố Đình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vì vận chuyển lâm sản trái phép.
Ngoài số tiền phạt, UBND tỉnh quyết định tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, gồm 20 hộp gỗ xẻ, chủng loại giỗi, xoan đào (nhóm III, VI), khối lượng 1,947 m3; đồng thời, yêu cầu ông Tình phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là 75 triệu đồng.
UBND tỉnh yêu cầu ông Tình phải chấp hành nghiêm quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn này, nếu cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. (Nhân Dân 22/9; Đại Đoàn Kết 23/9) đầu trang(
Sáng 21/9 , Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tại Sóc Sơn (Hà Nội) đã khánh thành khu vực nuôi gấu bán hoang dã để chính thức đưa vào hoạt động.
Khu vực nuôi gấu bán hoang dã để chính thức đưa nằm trong khuôn viên Trung tâm diện tích 1.000m2 có sức chứa 15-20 cá thể gấu được xây dựng từ sự hỗ trợ của Tổ chức quốc tế phi lợi nhuận vì phúc lợi động vật Four Paws International. Khu chuồng được thiết kế khoa học cùng không gian cây xanh, thiên nhiên, bể bơi, đồ chơi... thay vì chỉ nhốt và cho ăn 2 bữa nhằm đảm bảo tốt nhất tập tính tự nhiên chủng loài.
Đây là dự án đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Tổ chức quốc tế phi lợi nhận vì phúc lợi động vật Four Paws International tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ, bảo tồn, nhận nuôi sinh sản và thả về thiên nhiên hàng ngàn cá thể, góp phần quan trong vào việc bảo tồn các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. (Pháp Luật Việt Nam 22/9; Kinh Tế Và Đô Thị 22/9) đầu trang(
Gia Lai: Diễn biến mới vụ cán bộ lâm trường chiếm đất của dân
Báo Lao Động số 143, 146, 152, 160, 205 đã có các bài phản ánh, hơn 70 hộ dân thôn 3, xã Đắc Jơ Ta (huyện Mang Yang), sau khi cho cán bộ lâm trường huyện Mang Yang thuê đất, sau đó có dấu hiệu lừa dân để làm sổ đỏ của UBND tỉnh Gia Lai.
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra tiếp văn bản số 3658/UBND -NC gửi Chủ tịch UBND huyện Mang Yang - Nguyễn Như Phi xử lý việc “cán bộ lâm trường giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt đất”. Đây là văn bản thứ hai, sau văn bản số 2616/UBND-NC đã được tỉnh Gia Lai phát ra trước đó, ngày 29.6. Lần này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu huyện Mang Yang đôn đốc xử lý, giải quyết rốt ráo.
Ngày 21.9, Chánh Thanh tra huyện Mang Yang - Nguyễn Văn Mây cho biết, cuối tuần này, huyện sẽ có báo cáo chính thức về vụ việc trình UBND tỉnh. (Lao Động 22/9) đầu trang(
Sylvio Lamarche, một người Canada trót phải lòng nét hoang sơ của núi cao, biển rộng Khánh Hòa, quyết định ở lại Việt Nam làm du lịch. Từ một lần tình cờ bắt gặp đàn voọc chà vá chân đen rong chơi trên sườn núi Hòn Hèo, Sylvio trở thành “người giám hộ” cho đàn voọc như một cơ duyên.
Cũng chỉ từ khi Sylvio lên tiếng, chính quyền địa phương mới chú ý đến loài voọc này và giới bảo vệ động vật cũng nhanh chóng vào cuộc. Nhưng đó là lúc bắt đầu những nhùng nhằng giữa các bên, chủ trương lập khu bảo tồn sau đó bị rơi vào lãng quên…Đàn voọc chà vá chân đen liệu có an toàn, ai sẽ cứu?
Chúng tôi đến làng Ninh Tịnh, xã Ninh Phước gặp Sylvio Lamarche. Câu chuyện voọc chà vá ở Hòn Hèo đã gắn liền với tên ông, người dân làng Ninh Tịnh vẫn gọi vui Sylvio là ông Tây “kiểm lâm”.
Chị Phạm Thị Phương Thoa, 34 tuổi, bán hàng tạp hóa dưới chân núi nhớ lại: “Mười mấy tuổi, tôi thường theo các anh chị em chăn bò trên núi, thi thoảng thấy voọc đằng xa, chúng có vẻ nhút nhát khi thấy con người. Nhiều năm nay tôi không còn thấy nữa, có lẽ chúng đã trốn vào rừng sâu. Mười mấy năm trước, ở Hòn Hèo rộ lên chuyện săn bắn voọc chà vá. Ban đầu người ở nơi khác đến săn, sau đó, một số người địa phương cũng đi bắt vọc để bán lấy tiền”.
Ông Nguyễn Văn Quang, người quản lý của Jungle Beach – khu du lịch sinh thái của ông Sylvio Lamarche, lục ra cuốn album hình ảnh Sylvio chụp đàn voọc nhiều năm trước. Cuốn album bám bụi với những hình ảnh ố màu thời gian. “Tôi giúp Sylvio lập khu du lịch từ 2001. Sống dưới chân núi, Sylvio tận mắt chứng kiến cảnh đốt rừng lấy than, ông rất đau lòng.
Nhiều lần bắt gặp người dân bắt cu li nhỏ, gà lôi, Sylvio mua lại rồi thả chúng vào rừng”, ông Quang kể. Năm 2007, Sylvio cùng một du khách chụp hình ảnh đàn voọc, gửi cho tiến sỹ Tilo Nadler, chuyên gia Hội động vật Frankfurt (Đức), Giám đốc trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. Nhận tin, Tilo Nadler lập tức bay vào tìm cách tiếp cận, lấy mẫu phân loài voọc.
Kết quả phân tích ADN từ Đức xác định đây là voọc chà vá chân đen, có tên trong sách đỏ Việt Nam ở mức nguy cấp. Các chuyên gia nhận định, sự độc đáo của đàn voọc ở Hòn Hèo ở chỗ chúng sống tách biệt với những giống vọc khác ở Nam Trường Sơn nên không bị lai tạp, nhiều khả năng thuần chủng tuyệt đối.
Sylvio được gọi là ông Tây “kiểm lâm” từ đó. Khu du lịch Jungle Beach trở thành nơi giới bảo vệ động vật và các đoàn làm phim lui tới trong những năm 2007-2012. “Nếu anh đến đây mấy năm trước, chúng tôi có 3 kính viễn vọng để quan sát đàn voọc. Bây giờ voọc trốn vào rừng sâu nên không thể thể nào thấy nữa, kể cả qua kính. Ba cái kính viễn vọng bị hư cách đây 3 năm, nhưng chúng tôi cũng không sửa, dẹp rồi”, ông Quang xót xa. Lòng nhiệt huyết của Sylvio, của Tilo Nadler đã bị bào mòn sau những nguyện vọng không được hồi đáp.
Sylvio bước đến từ phía bãi biển, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc gì rõ rệt khi chúng tôi hỏi về voọc. Ông từ tốn kể lại những thăng trầm xảy ra 8 năm qua rồi bất ngờ bật lên tiếng “bó tay” bằng tiếng Việt, đầy bất lực. Ông nhìn về bãi biển trước mặt, chỉ tay vào những con tàu đang nằm bờ: “Hãy nghĩ về cách con người khai thác thiên nhiên. Chúng ta đánh cá quá nhiều, giờ không còn cá nữa. Tàu ra khơi chuyến nào cũng lỗ”. Sylvio mở Iphone, bật từ điển, màn hình hiện lên chữ “thừa kế”.
Ông trải lòng: "Chúng ta phá đi, con cháu sẽ còn lại gì? Tôi chỉ muốn thế hệ sau sẽ được sống cùng thiên nhiên, có cá, có chim, có voọc. Hãy tưởng tượng, mấy chục năm nữa, con của bạn chỉ vào sách giáo khoa và hỏi con voọc này ở đâu? Bạn sẽ trả lời sao? Báo chí gọi tôi là một người bảo tồn. Tôi không phải là người bảo tồn, tôi chỉ lên tiếng để bảo vệ thiên nhiên. Nếu muốn hiểu voọc quý hiếm thế nào, tôi có số của Cúc Phương. Nếu họ đến đây nghiên cứu, bảo tồn, tôi sẵn sàng cho họ tá túc miễn phí ở Jungle Beach. Nhưng giờ tôi mệt mỏi lắm rồi”.
Giữa năm 2007, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp đã vào Khánh Hòa khảo sát đàn voọc chà vá chân đen rừng Hòn Hèo ở ba xã Ninh Phú, Ninh Phước, Ninh Vân. Kết qủa sơ bộ là có 100-110 cá thể, nhưng theo Sylvio, đàn voọc ở thời điểm này có thể lên đến 300 cá thể và cần được khảo sát chi tiết hơn. Sau thời điểm này,việc săn bắt voọc trái phép vẫn diễn ra.
Một thống kê của Chi cục kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa từ năm 2009 đến 2011 cho biết, có 6 vụ vận chuyển, săn bắn, giết hại trái phép voọc chà vá chân đen làm chết 13 cá thể xâm hại nhiều cá thể khác. “Voọc vẫn bị xâm hại, hai năm gần đây tôi không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Nhưng khi vào rừng tôi thấy họ đặt rất nhiều cái bẫy. Tôi nói với các ông ấy là voọc chết rồi. Họ trả lời là voọc vẫn còn mà. Tôi nói, nếu không bảo tồn thì voọc sẽ chết”, Sylvio giọng trách móc.
Từ năm 2010, sau chủ trương lập khu bảo tồn của Bộ NN&PTTNT, Viện điều tra quy hoạch rừng, Vườn quốc gia Cúc Phương mà người bỏ nhiều công sức là tiến sỹ Tilo Nadler đã nhiều lần vào Khánh Hòa làm việc với tỉnh để xúc tiến lập khu bảo tồn. Sylvio Lamarche và Tilo Nadler đã gửi thư đến UBND tỉnh Khánh Hòa, và sau nhiều nhùng nhằng họ cho rằng tỉnh “không mặn mà” với việc lập khu bảo tồn. Từ năm 2012, Tilo Nadler không còn trở lại, đàn voọc bị bỏ rơi trước những mối đe dọa mới.
Khi Sylvio mở khu du lịch sinh thái, bán đảo Hòn Hèo vẫn còn nguyên sơ. “Người rất ít và không có đường lớn, nơi đây như một thiên đường”, Sylvio nhớ lại. Mười mấy năm sau, khu vực này phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Ở phía bắc xã Ninh Phước là Cảng nhà máy Hyundai Vinashin, Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Sáu năm trước, con đường băng qua núi Hòn Hèo được mở, nối liền xã Ninh Phước với Ninh Vân để khắc phục khó khăn khi người dân phải đi lại bằng thuyền, đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế.
Ngay bên cạnh khu du lịch Jungle Beach của Sylvio mọc lên một khu du lịch khác với resort và nhà hàng. Việc du lịch bùng nổ, hẳn nhiên, đặt ra những rủi ro mới cho động vật hoang dã. “Rõ ràng là với một nước đang phát triển như Việt Nam, người dân cần gạo ăn hơn, chính phủ quan tâm đến con người trước.
Nhưng nguy cơ voọc bị xâm hại là có thật. Con đường lớn thuận tiện hơn cho việc xâm nhập vào rừng. Các nhà hàng cần củi để làm barbecue (tiệc nướng ngoài trời). Có cầu thì có cung, và khi vào rừng họ làm gì, có trời mới biết”, Sylvio nói.
Theo Sylvio, đàn voọc hiện nay đang giảm. Nhưng ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, người từng trực tiếp làm việc nhiều lần với Tilo Nadler và Sylvio Lamarche cho biết, từ năm 2012 đến nay không bắt được vụ xâm hại voọc nào, cũng không có thống kê mới, nên chưa thể khẳng định voọc có giảm hay không.
Ông Thu cũng kể về những lá thư ông Tilo Nadler gửi cho tỉnh về cân đối giữa phát triển du lịch và bảo tồn. “Nhưng nói tỉnh không mặn mà là không đúng. Chỉ đạo lập khu bảo tồn của Bộ NN&PTNN mới là chủ trương, chúng tôi yêu cầu họ làm đề cương chi tiết gửi ra Bộ phê duyệt trước khi khảo sát nhưng không thấy họ làm. Tết năm nọ, Tilo Nadler gặp tôi lần cuối và có ý trách móc. Từ đó ông không vào nữa. Nhưng tỉnh vẫn hợp đồng với Bộ đội biên phòng tỉnh bảo vệ rừng Hòn Hèo. Kiểm lâm và biên phòng cùng phối hợp bảo vệ”, ông Thu nói.
Thượng tá Huỳnh Kim Hải - Đồn trưởng Đồn biên phòng Ninh Phước cho biết, đơn vị ông và Đồn biên phòng Ninh Hải, Ninh Sơn được phân công phụ trách Hòn Hèo. “Chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền để người dân không xâm hại voọc. Thi thoảng đi tuần tra, anh em vẫn gặp, dạo này trời nắng nóng, đàn voọc có xuống núi tìm nước. Nhưng nếu có khu bảo tồn thì quá tốt”.
Lần thứ hai gặp lại Sylvio Lamarche hỏi về bảo vệ môi trường, ông có vẻ lạc quan hơn “Tôi sẽ không nói “bó tay” nữa, chúng ta phải chung tay bảo vệ cho thế hệ mai sau”. Nhưng khi nhắc lại chuyện voọc chà vá, ông bỗng nổi cáu, rồi lặp lại: “Tôi mệt lắm rồi!”... (Lao Động 22/9) đầu trang(
Việc Hà Nội quyết định bảo tồn cây đa hàng trăm năm tuổi trên tuyến đường Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy đang thi công, đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trong xã hội. Có ý kiến cho rằng đây là “cây thiêng” nên các đơn vị thi công không dám hạ dù có ảnh hưởng tới công trình; cũng có ý kiến khác cho rằng có thể di dời cây sang vị trí khác để bảo tồn...
Sáng 21/9, chúng tôi có mặt tại công trường thi công tuyến đường, nơi có cây đa trăm tuổi. Cây đa rất xum xuê cành lá, phủ bóng mát cả một khoảng đường tới hơn 100m2, với 2 thân lớn và hơn 15 bộ rễ lớn, nhỏ cắm xuống đất. Vị trí cây đa nằm đúng giữa tâm của tuyến đường đang thi công.
Tuy nhiên, theo anh Phạm Văn Hóa, chỉ huy công trình Vinaconex E&C, một trong những đơn vị thi công tại đây, việc bảo tồn cây đa không gây trở ngại nào trong việc triển khai hoàn thiện mặt bằng, lắp cống thoát nước quanh khu vực. “Rất may, với bộ thân và rễ cây đa hơn 15 thân lớn, nhỏ như một sự ngẫu nhiên, đã mọc theo chiều dọc tuyến đường.
Nếu bộ rễ và thân cây nằm ngang, vấn đề bảo tồn chắc chắn sẽ nan giải. Chính vì nằm dọc, nên diện tích chiếm đất của cây đa cũng chỉ bằng đúng khoảng lưu không giữa hai làn đường, không ảnh hưởng đến thiết kế, cũng như những trở ngại về giao thông khi tuyến đường được đưa vào sử dụng”, anh Hóa cho biết.
Về phía người dân, chị Lưu Thu Hồng, một trong những hộ dân có nhà gần cây đa cho rằng, việc bảo tồn cây đa là hợp lý. Cũng theo chị Hồng, hàng chục năm qua, dân làng xem cây đa là cây “thiêng”, nên nhiều người hay thắp hương ở gốc với quan niệm thờ thần đa. Bên cạnh cây đa là chiếc cổng làng cổ, người dân cũng xem đó như biểu tượng của Thành hoàng làng.
Bà Nguyễn Thị Yến, hơn 70 tuổi, người làng Nghè cũng đồng quan điểm này. Theo bà Yến, việc Hà Nội bảo tồn cây đa là phù hợp với mong muốn của người dân trong khu vực. Cùng với bà Yến, nhiều người cao tuổi của làng Nghĩa Đô còn muốn bảo tồn cả cây đa và cổng làng cổ, bởi nó giống như một biểu tượng của khu vực này.
Như vậy, xét về lý, về tình; việc bảo tồn cây đa trăm tuổi trên tuyến đường này là hợp lý, vì không ảnh hưởng tới công tác thi công, không phải “nắn đường” hay có bất cứ một sửa đổi nào so với bản thiết kế ban đầu; đồng thời với bề dày lịch sử, việc cây đa tồn tại cũng sẽ tạo thêm một điểm “nhấn” cho Thủ đô. (Tin Tức 22/9) đầu trang(
Qua các đợt tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động (CSGT - TTCĐ), Công an huyện Nam Giang đã ngăn chặn hàng chục vụ vận chuyển lâm sản trái phép, lập lại trật tự trên địa bàn huyện.
Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quang - Đội trưởng Đội CSGT - TTCĐ Công an huyện Nam Giang, thời gian gần đây tình trạng vận chuyển gỗ lậu bằng các phương tiện ô tô, xe máy trên địa bàn huyện xảy ra khá “dày”, nhất là trên tuyến đường Hồ Chí Minh. T
rước tình trạng trên, lực lượng CSGT Công an huyện Nam Giang đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể, thường xuyên triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát tại các điểm nóng nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh công tác phối hợp, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép lâm sản bằng phương tiện ô tô, xe máy.
Do địa bàn rộng, lực lượng CSGT lại mỏng nên việc chặn bắt các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. “Với loại tội phạm mới này, chúng tôi không chỉ thực hiện bằng nghiệp vụ thông thường, mà còn sử dụng cả kỹ thuật, chiến thuật để đấu tranh, trấn áp. Bởi phương thức hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt” - Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quang cho hay.
Để kịp thời trấn áp tội phạm, ngoài tổ chức chốt chặn tại nhiều điểm, lực lượng CSGT địa phương còn phối hợp tốt với các ngành liên quan, thường xuyên thay đổi kế hoạch, đảm bảo cho các đợt tuần tra đạt hiệu quả. Nhờ vậy, chỉ trong hai tháng (từ tháng 6 - 8.2015), các Đội CSGT - TTCĐ Công an huyện Nam Giang đã chặn bắt 14 vụ vận chuyển lâm sản trái phép bằng các phương tiện ô tô, xe máy, thu giữ hơn 13m3 gỗ các loại, chuyển các đơn vị liên quan thụ lý, giải quyết.
Thượng úy Zơrâm Hoàng, Phó Đội trưởng Đội CSGT - TTCĐ Công an huyện Nam Giang cho biết, đối với các đối tượng vi phạm là đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài xử lý theo quy định của pháp luật, các chiến sĩ lực lượng CSGT còn làm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Cùng với đó, việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông trên các tuyến đường cũng thường xuyên được triển khai thực hiện, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng “máu rừng” chảy về xuôi.
“Nếu tình trạng gỗ rừng cứ tiếp tục về xuôi, không ngăn chặn kịp thời đối với các đối tượng vận chuyển bằng xe máy, thì không chỉ tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên các tuyến đường” - Thượng úy Zơrâm Hoàng cho biết thêm. (Infonet 22/9) đầu trang(
Nhiều doanh nghiệp khai khoáng ở Hà Giang đang “khóc” trước tình trạng tồn quặng. Nhưng, đằng sau việc tồn đọng đó, đã mang lại những tiếng cười cho người dân và một số cán bộ địa phương.
Việc khai thác khoáng sản ở Hà Giang, tác động tiêu cực đến môi trường như ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn, ô nhiễm đất, nguồn nước, không khí…Những năm trước đây, các mỏ khai thác quặng hoạt động rầm rộ khiến nhiều con suối, ruộng vườn của bà con bị ảnh hưởng do sạt lở bãi thải, nguồn nước ô nhiễm.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang, hiện số giấy phép khai thác khoáng sản (còn hiệu lực) trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 60 giấy phép. Trong đó, có 49 giấy phép khai thác khoáng sản kim loại, 11 giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, tương ứng với 50 đơn vị  được hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Riêng quặng sắt có 10 dự án được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh (còn hiệu lực), với tổng trữ lượng quặng sắt được cấp được thống kê theo giấy phép khai thác là trên 54 triệu tấn.
GS TSKH Đặng Trung Thuận, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết: “Bất kỳ hoạt động nào cũng gây ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ như ảnh hưởng đến không khí, bụi, mở mỏ, lấy quặng, nổ mìn, vận chuyển, tuyển... đều gây ảnh hưởng đến môi trường”.
Còn việc khai thác quặng ảnh hưởng đến các hoạt động khác như trồng rừng, sản xuất nông nghiệp, GS Thuận cho hay: Đối với quặng sắt, khi ở dưới sâu sắt khó hòa tan, khi đưa lên khỏi mặt đất sắt ô xi hóa. Sau khi tuyển rửa cho ra bùn có màu đỏ gồm oxit sắt và xét. Đối với loại thải này, không thích ứng để trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp, đất đai.
“Khoáng sản thường nằm ở các khu vực đồi núi, nơi có rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, không có mặt bằng khai thác, nên phải tạo mặt bằng dẫn đến mất lớp thực bì, mất rừng, dẫn đến tạo dòng chảy có thể gây sạt lở ở vùng hạ du gây lũ quét, lũ ống. Hầu như nơi nào có hoạt động khai thác khoáng sản đều diễn ra tình trạng đó, chỉ có quy mô là khác nhau”, GS TSKH Đặng Trung Thuận cảnh bảo.
Từ năm 2014 đến nay, hàng chục điểm mỏ tại ở tỉnh Hà Giang ngừng hoạt động. Vì vậy, nhiều dòng suối đã  trở nên trong xanh. Những hộ dân sinh sống gần bãi thải, không còn sống trong nơm nớp lo sợ, khói bụi, tiếng ồn cũng không còn hiện hữu.
Theo thông tin mà Chi cục Lâm nghiệp Hà Giang cung cấp, từ năm 2006 đến nay trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi gần 2.000 ha rừng để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế mà chủ yếu là khai thác khoáng sản và thủy điện. Trong đó có hơn 1.300ha diện tích rừng phòng hộ, chủ yếu là giai đoạn 2006 – 2009.
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để khai thác khoáng sản và các dự án phát triển khác đã được Bộ NN&PTNT cũng như UBND tỉnh Hà Giang ra Quyết định hưỡng dẫn và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trồng rừng thay thế.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Chi cục Lâm nghiệp Hà Giang, chất lượng rừng do các doanh nghiệp trồng tỷ lệ cây sống thấp, chỉ khoảng 30 – 40%. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp không đôn đốc chủ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ.
Thêm nữa, việc khai thác khoáng sản còn phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, tổn thất lớn đến tài nguyên rừng, dần làm mất tính đa dạng sinh học, thậm chí làm biến mất một số nguồn gen, giống dược liệu quý hiếm.
Trước tình hình đó, Chi cục Lâm nghiệp Hà Giang kiến nghị rà soát chi tiết vùng quy hoạch khai thác khoáng sản, đối với dự án chiếm diện tích rừng lớn cần phải xem xét, đánh giá cẩn trọng, cần thiết không đưa vào quy hoạch.
Đồng thời kiểm tra các dự án khai thác ảnh hưởng đến môi trường, nhất là tài nguyên rừng. Không cấp phép khai thác mới và cho phép mở rộng diện tích khai thác ảnh hưởng đến rừng. Xử lý mạnh, kiến quyết thu hồi, đóng cửa đối với các mỏ tray ì không thực hiện các nghĩa vụ trồng rừng thay thế.
Nếu như tình hình tồn khoáng sản ở Hà Giang như hiện nay, các khu mỏ không hoạt động, các doanh nghiệp không xin cấp phép mời, đây rõ rang là tín hiệu đáng mừng cho ngành lâm nghiệp của Hà Giang. Nụ cười sẽ luôn nở trên môi những người giữ rừng và yêu quý rừng. (Hà Nội Mới 22/9) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Mặc dù mùa trồng rừng còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu nhưng mọi công tác chuẩn bị cho mùa trồng rừng mới 2015 đã sẵn sàng. Từ công tác ươm giống, kiểm định chất lượng giống, dọn thực bì, đào hố trồng sắp hoàn tất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó hứa hẹn một mùa trồng rừng mới với nhiều thành công...
Ông Hoàng Đức Doanh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết: “Mấy tháng nay, các cán bộ trong chi cục luôn tích cực kiểm tra, rà soát lại hệ thống các loại cây giống, vườn ươm, kiểm tra công tác dọn thực bì, làm đất để đảm bảo một mùa trồng rừng mới thành công. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị gần hoàn tất, chỉ còn chờ tiến hành trồng rừng theo kế hoạch đề ra”.
Hàng năm, công tác trồng rừng ở Quảng Trị được tiến hành từ cuối tháng 10 đến giáp Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch trồng rừng dự kiến năm 2015, toàn tỉnh sẽ trồng trên 6.000 ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ 1.454 ha; rừng sản xuất trồng từ nguồn vốn nhà nước 2.350 ha; rừng trồng từ vốn tự có của nhân dân từ 2.000 - 3.000 ha. Để cung cấp nguồn cây giống tốt, đa dạng, Chi cục Lâm nghiệp đã phối hợp và phổ biến kiến thức làm vườn ươm cho nhiều tổ chức, cá nhân ở các huyện trong tỉnh.
Đến nay, toàn tỉnh có trên 25 vườn ươm cây lâm nghiệp quy mô, đảm bảo tốt yêu cầu kỹ thuật và đã ươm được khoảng 20 triệu cây giống mới phục vụ cho mùa trồng rừng 2015. Năm nay qua kiểm tra tại các vườn ươm, các loại cây giống đều sinh trưởng, phát triển khá tốt và đồng đều chất lượng.
Các loại cây giống khá đa dạng như: Sao đen, lát hoa, nhội, sao sau, trẩu, muồng đen (dùng trồng rừng phòng hộ) và keo tai tượng, keo lá tràm, bời lời (phục vụ trồng rừng sản xuất). Đối với các loại keo lai, các vườn ươm đã chú trọng phát triển các giống cây giâm hom vì có ưu thế vượt trội về thời gian sinh trưởng, chất lượng gỗ và năng suất so với các loại cây trồng rừng truyền thống.
Nhằm tránh tình trạng người trồng rừng đưa vào trồng những giống cây không rõ nguồn gốc như nhiều năm trước, Chi cục Lâm nghiệp đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng hạt, cây giống ngay từ lúc chuẩn bị vụ ươm. “Chúng tôi luôn thường xuyên kiểm tra theo định kỳ hoạt động của các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì thế mỗi khi có đơn vị nào sai phạm thì chúng tôi sẽ nhanh chóng có biện pháp nhắc nhở kịp thời. Mấy năm gần đây, các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động rất tốt, các vườn ươm luôn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đề ra”, ông Hoàng Đức Doanh cho biết.
Sau mùa thu hoạch rừng trồng sản xuất, người dân đã thu dọn thực bì hoàn tất, phát quang rừng trồng để tiến hành làm đất cho vụ trồng rừng mới. Nhiều hộ sau khi khai thác xong rừng tràm, keo lai đã thu về hàng trăm triệu đồng nên đã thuê nhân công làm đất cho vụ trồng rừng mới. “Mùa trồng rừng mới sắp bắt đầu nên chúng tôi đều muốn giải quyết cho xong khâu làm đất, hố trồng để công tác trồng rừng mới được đảm bảo”, ông Hồ Văn Thiêm ở xã Linh Thượng, huyện Gio Linh cho biết.
Công tác rà phá bom mìn cũng được chú trọng để làm “sạch” đất nhằm chuẩn bị tốt cho mùa trồng rừng. Đến nay, có trên 772 ha đất rừng được nghiệm thu đã rà phá xong bom mìn, trong đó Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 192 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 98 ha; số còn lại tập trung ở các vùng như Vĩnh Ô (Vĩnh Linh); Linh Thượng (Gio Linh); vùng Cùa (Cam Lộ)...
Tính đến thời điểm này, các địa phương nằm trong kế hoạch trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất như Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong đều hoàn thành xong việc dọn thực bì, cơ bản hoàn tất việc đào hố trồng. Với thời tiết mưa ẩm như vừa qua sẽ rất thuận lợi cho công tác chuẩn bị trồng rừng sắp tới. Đất rừng sau mỗi đợt mưa sẽ tích lũy nước, tơi xốp hơn tạo điều kiện cho cây con sinh trưởng và phát triển tốt.
Ông Hồ Văn Khâm, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh cho biết: “Năm nay, gia đình tôi dự kiến trồng 3 ha keo tai tượng. Giờ cây giống đã đặt mua rồi, thực bì cũng dọn xong chỉ còn hoàn tất tiếp việc đào hố trồng nữa là tiến hành trồng. Mấy hôm nay mưa lớn khiến đất mềm và tơi xốp nên việc đào hố trồng rất dễ dàng. Gia đình tôi đặt nhiều hy vọng cho mùa trồng rừng mới này”.
Bên cạnh đó, Chi cục Lâm nghiệp tiếp tục chú trọng công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ nhằm nâng cao diện tích, năng suất lẫn chất lượng góp phần phát triển kinh tế của người dân và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Tích cực hướng dẫn người trồng rừng tại các huyện nắm vững kỹ thuật trồng rừng để hướng đến gia nhập nhóm sản xuất đạt chứng chỉ rừng FSC (quản lý rừng bền vững).  Theo thông lệ quốc tế, giá gỗ bán từ rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC trung bình ở mức từ 150 đến 200 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với rừng bình thường. Quảng Trị là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện mô hình canh tác rừng theo quy trình văn minh và thân thiện với môi trường này.
Theo số liệu từ Chi cục Lâm nghiệp Quảng Trị, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 42.000 ha rừng trồng theo tiêu chí FSC. Đến nay có trên 350 hộ dân ở 3 huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Triệu Phong tham gia với tổng diện tích rừng trồng được cấp FSC gần 900 ha. Ngoài ra Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải cũng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng vào năm 2011.
Ông Hoàng Đức Doanh cho biết thêm: “Mô hình này được xây dựng trên nguyên tắc các hộ gia đình tự nguyện tham gia và liên kết với nhau thành các nhóm, cùng thống nhất với nhau về phương án tổ chức và phương thức thực hiện. Hàng năm, các nhóm đều có kết nạp thêm thành viên mới và các nhóm hộ mới tham gia được đưa vào đánh giá, được cấp mở rộng chứng chỉ nếu như các nhóm hộ thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chí của quản lý rừng bền vững”.
Chứng chỉ FSC không những thúc đẩy việc quản lý rừng trên địa bàn tỉnh mà còn vươn ra tầm thế giới, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao lợi ích về mặt xã hội và kinh tế. Có như vậy việc trồng rừng của người dân trên địa bàn tỉnh mới chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.
Trong năm nay, Chi cục Lâm nghiệp còn tập trung khai thác tốt dự án JICA2 năm 2015, theo đó sẽ tiến hành trồng 1.160 ha rừng phòng hộ; bảo vệ rừng phòng hộ chuyển tiếp 2.500 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên chuyển tiếp 1.500 ha; khoanh nuôi có bổ sung chuyển tiếp 100 ha; khoanh nuôi có trồng bổ sung mới 100 ha. Ngoài ra, chi cục còn xây dựng 3 trạm bảo vệ rừng, xây dựng 51 km đường ranh cản lửa, 4 chòi canh lửa để đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng lâu dài.  Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, chắc chắn mùa trồng rừng mới năm 2015 sẽ gặp nhiều thuận lợi và hứa hẹn thêm những thành công mới... (Báo Quảng Trị 21/9) đầu trang(
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2015, huyện Đắk Glong đã trồng được trên 286 ha rừng theo Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch giao, chủ yếu các loại cây keo lá tràm, muồng đen, bời lời.
Theo ông Đỗ Ngọc Trai, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, hiện đơn vị đang chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tiến hành nghiệm thu bước 2 của chương trình trồng rừng 2015. Qua kết quả kiểm tra, hầu hết diện tích rừng trồng của địa phương đang được bà con quản lý, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên tỷ lệ cây sống đạt trên 85%.
Gia đình ông Lê Mạnh Hùng ở xã Đắk P’lao là một trong những hộ tham gia trồng rừng với diện tích lớn và đạt được kết quả cao nhờ áp dụng biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc, phòng trừ nấm bệnh, mối gây hại. Năm 2014, gia đình ông đã tiến hành khai thác trên 20 ha rừng keo lai, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả mang lại từ trồng rừng khá cao, năm nay, gia đình ông đã đăng ký trồng thêm trên 50 ha rừng, với các loại cây như sao, keo lai, bời lời…
Bên cạnh đó, gia đình ông còn chọn một số cây ăn quả thích hợp với thổ nhưỡng của địa phương để trồng nhằm tăng thu nhập. Ông Hùng cho biết: Do diện tích đất của gia đình có độ cao khá lớn, không thích hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày nên tôi chọn các giống cây rừng và cây ăn trái để trồng.
Ngay từ đầu mùa mưa này, nhờ có sự hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật của Hạt Kiểm lâm huyện nên việc xuống giống, chăm sóc vườn rừng của gia đình diễn ra thuận lợi và kịp thời. Còn gia đình ông Nguyễn Đức Châu ở xã Quảng Sơn năm nay cũng trồng hơn 10 ha rừng. Theo ông Châu thì việc trồng theo Chương trình trồng rừng 147 đã giúp bà con tận dụng được quỹ đất để mở rộng diện tích rừng trồng.
Cụ thể, tại những diện tích rừng trồng của những năm trước cho thấy, về chiều cao của cây muồng ở năm thứ 2 đạt trung bình từ 2 m, đường kính gốc trung bình đạt từ 3 - 4 cm, tỷ lệ sống trung bình đạt từ 90-92%, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Chiều cao cây bời lời trung bình từ 2 – 2,5 m, đường kính gốc trung bình đạt 3 – 4 cm…
Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng rừng năm 2015, Ban Quản lý trồng rừng theo Quyết định 147 của huyện đã có công văn chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia trồng rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở trực tiếp hướng dẫn bà con về kỹ thuật, theo dõi tiến độ trồng rừng của người dân, đồng thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc từ khâu thiết kế đến tiến độ trồng.
Một số xã như Quảng Khê, Đắk P’lao, Quảng Sơn, Quảng Hòa…, người dân đã chủ động về thời gian tiến hành trồng rừng theo từng nhóm hộ, mua thêm cây giống để trồng nên việc trồng rừng được tiến hành đúng thời gian, cơ bản đạt diện tích thiết kế.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện thì điều ghi nhận là người dân ở đây rất có tâm huyết với việc phát triển rừng. Một phần do người dân đã nhận thức được việc đầu tư vào phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại địa phương là hướng đi phù hợp và mang lại hiệu quả cao về sau này.
Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn giống trồng cho 1 ha thì cần khoản tiền là 4,5 triệu đồng, nhưng hiện nay nguồn kinh phí phê duyệt chỉ có 2,25 triệu đồng/ha tính chung cả tiền vận chuyển, tiền mua cây giống. Do đó, số lượng cây giống cấp cho người dân không đủ trồng trên 1 ha. Vì thế, nhiều hộ dân tham gia chương trình có điều kiện kinh tế đã mua thêm cây giống để trồng. Còn đối với các hộ khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì việc mua thêm cây giống để trồng đủ số lượng như thiết kế thì khó thực hiện được. (Báo Đắk Nông 21/9) đầu trang(
Để góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bù lại một phần diện tích đất lâm nghiệp bị mất do phá rừng và một số nguyên nhân khác gây ra, trong hai năm 2014-2015; Sở NN&PTNT Gia Lai đã triển khai dự án trồng rừng thay thế, bước đầu đã có gần 1 ngàn ha rừng được trồng tại một số địa bàn trong tỉnh.
Dự án đợt 1 được triển khai trong hai năm 2014-2015. Theo đó, năm 2014 hoàn chỉnh việc khảo sát, lập kế hoạch, phân bổ nguồn kinh phí từ quỹ phát triển rừng do các doanh nghiệp và các dự án thủy điện đóng góp. Mùa mưa năm 2015 việc trồng mới đã được triển khai trên diện rộng, đến thời điểm này toàn tỉnh đã trồng được 859/1047 ha rừng thay thế, chủ yếu là thông ba lá.
Trong tổng số diện tích rừng trồng thay thế có hơn 300 ha do các doanh nghiệp tự trồng, hơn 600 ha được phân bổ cho các chủ rừng trồng mới với mức kinh phí bình quân hơn 64 triệu đồng cho một ha.
Cùng với tăng cường công tác QLBVR, việc trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các dự án phát triển kinh tế xã hội có tác động, làm thay đổi và mất đi hiện trạng diện tích rừng được xem là mô hình có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Gia Lai. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Gia Lai 22/9) đầu trang(
Nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của rừng trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Vị Xuyên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Phong trào trồng cây, trồng rừng của huyện đã có tác dụng thiết thực trong việc góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo động lực cho kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững. (Báo Hà Giang 22/9) đầu trang(
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến cuối tháng 8 năm nay, toàn tỉnh trồng được 13.150ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch, bằng 98,4% so với cùng kỳ, trong đó trồng mới 380ha rừng phòng hộ, đặc dụng; 12.770ha rừng sản xuất và hơn 317.600 cây phân tán các loại. Các đơn vị trong ngành Lâm nghiệp sản xuất được 34,8 triệu cây giống các loại như: Keo, thông, sa mộc hồi, quế và một số loài cây khác phục vụ cho công tác trồng rừng. Cùng với đó, hơn 44.270ha rừng trồng, với 1.760ha rừng phòng hộ, 42.510ha rừng sản xuất đang được chăm sóc, bảo vệ tốt.
Theo kế hoạch, năm nay, toàn tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện xong kế hoạch trồng rừng trong tháng 8 với tổng diện tích hơn 13.150ha, nâng độ che phủ rừng lên trên 55%. Như vậy, công tác trồng rừng năm nay chẳng những đạt kế hoạch về mặt diện tích, thời gian dự kiến, mà công tác chăm sóc, bảo vệ rừng đã trồng cũng được thực hiện tốt. Đặc biệt, các loài cây sinh trưởng nhanh (keo tai tượng, bạch đàn, sa mộc, quế, dẻ, trang, bần chua...) đã thực hiện trồng xong từ cuối tháng 6; các loài cây sinh trưởng chậm (thông mã vĩ, thông nhựa, đước...), do được chuẩn bị đầy đủ về mặt bằng, cây giống nên cũng đã trồng xong trong tháng 8.
Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, triển khai thực hiện kế hoạch, các đơn vị trong ngành Lâm nghiệp cũng như các doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị. Các đơn vị sản xuất cây giống đã chuẩn bị đủ số lượng cho các địa phương, doanh nghiệp với gần 35 triệu cây giống các loại ngay từ cuối năm 2014, đảm bảo về chất lượng. Nhờ đó ngay từ đầu vụ xuân và xuân hè, khi cây giống đạt tiêu chuẩn đã đồng loạt trồng trên diện rộng.
Nhiều địa phương, đơn vị đã thực hiện vượt kế hoạch như: Hoành Bồ, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Móng Cái... Bên cạnh đó các chủ dự án, các địa phương được cấp kinh phí gieo ươm cây giống, thiết kế dự toán ngay từ cuối năm 2014 là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, chủ dự án, địa phương căn cứ theo kế hoạch và số vốn ứng trước được giao cụ thể hoá thành phương án trồng rừng, loại cây trồng, kế hoạch thực bì, ươm giống, nhằm đảm bảo tới mức cao nhất tiến độ và chất lượng.
Ông Dương Minh Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp (Sở NN&PTNT) cho biết: Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm nay, các đơn vị trong ngành, các chủ rừng đã khẩn trương chuẩn bị tốt từ kế hoạch của mỗi đơn vị, giống và mặt bằng, nên ngay khi vào vụ, công tác trồng rừng đã được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng của năm.
Một điều dễ nhận thấy trong việc thực hiện kế hoạch trồng rừng năm nay là chất lượng giống được đảm bảo; rừng trồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, các doanh nghiệp trồng rừng được quản lý chặt chẽ; pháp lệnh giống cây trồng được người dân quan tâm thực hiện. Từ nay đến cuối năm, các địa phương, đơn vị tiếp tục trồng rừng tại những diện tích có thể tận dụng trồng rừng và sẽ vượt kế hoạch trồng rừng của năm.
Cùng với đó, tính đến nay đã có 17 phương án được phê duyệt trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp với diện tích 162,2ha. Công tác thu quỹ môi trường rừng đang được Sở NN&PTNT thực hiện đối với dịch vụ nước sạch và Công ty CP An Sinh (Nhà máy thuỷ điện Khe Song - huyện Tiên Yên). Hiện nay, do phía Công ty CP An Sinh vẫn chưa thực hiện chuyển tiền về quỹ theo kế hoạch đã đăng ký và hợp đồng đã ký kết, nên Sở đang tiếp tục yêu cầu, đôn đốc Công ty nghiêm túc thực hiện.
Đối với công nghiệp rừng, toàn tỉnh khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 227.649m3, đạt 56,9% kế hoạch, bằng 98,9% so với cùng kỳ; khai thác thu mua nhựa thông 11.590 tấn, đạt 81% kế hoạch, bằng 123,3% so với cùng kỳ.
Hiện nay, khâu trồng rừng đã kết thúc, để hoàn thành các hạng mục kế hoạch trồng rừng năm 2015, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chăm sóc cây giống đạt tiêu chuẩn để tiến hành trồng dặm; thực hiện tốt chăm sóc rừng và thi công công trình phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô. (Báo Quảng Ninh 22/9) đầu trang(
Ngày 23-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 đối với dự án trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đảm bảo thanh toán đúng thời hạn quy định đến 31-12-2015.
Trong đó, dự án nói trên được triển khai từ năm 2014, với kế hoạch trồng mới 114 ha, tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng, từ nguồn “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”. (Đại Đoàn Kết 23/9) đầu trang(
Tại phiên họp sáng 22/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những thông tin trong báo cáo giám sát về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 chứa đựng nhiều lo ngại.
Nói như khái quát của Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, là “cơ bản không quản lý được và làm ăn không hiệu quả”. “Giờ giải lao, có ý kiến bình luận: thực tế còn tối hơn cả báo cáo giám sát”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói khi gói lại phiên thảo luận.
Cũng như nhiều ý kiến tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh vai trò lịch sử rất quan trọng trong cơ chế cũ của các nông lâm trường quốc doanh, hiện được Nhà nước giao quản lý hơn 7,9 triệu ha đất.
Nhưng, ông cũng không phủ nhận hiệu quả hoạt động yếu kém trong 10 năm gần đây của các đơn vị này, được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển tính toán là mỗi ha đất của nông lâm trường thu được giá trị cho ngân sách tương đương 10 kg gạo  hạng thường. Đồng thời, các nông lâm trường quốc doanh đang nắm hàng triệu ha đất trong tay, mà trung bình mỗi năm chỉ nộp ngân sách 180 tỷ đồng, không bằng một nhà máy.
“Yếu kém của các nông lâm trường có trách nhiệm các bộ, có bộ chúng tôi và các địa phương, nhưng có nguyên nhân khách quan rất lớn là cơ chế quản lý và chính sách thay đổi qua các thời kỳ”, Bộ trưởng Quang giãi bày.
Cho rằng nếu “cứ giữ như thế này thì rất gay”, Bộ trưởng Quang kiến nghị cần đẩy mạnh việc sắp xếp và kiên quyết giải thể các nông lâm trường làm ăn kém hiệu quả. Với việc xử lý các sai phạm liên quan đến sử dụng, quản lý đất tại các nông lâm trường, Bộ trưởng phân trần: có ý kiến cho rằng không phải chỉ có nông trường viên sai phạm trong sử dụng đất đai, nên cần Thanh tra Chính phủ chủ trì để xử lý. “Các nông lâm trường phát canh thu tô có một phần trách nhiệm của cơ chế”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn tiếp lời.
Theo ông Tuấn, đến giai đoạn hiện nay, nếu cứ ép các nông lâm trường thực hiện cơ chế khoán thì không còn phù hợp, mà phải để cho giám đốc có quyền quyết định thì mới giải quyết được những yếu kém.
Ông Tuấn cũng cho biết đến trung tuần tháng 10/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có số liệu chính xác, đầy đủ về tình hình đất đai của các nông lâm trường.  Tuy nhiên, vị Thứ trưởng cho rằng không nên đặt vấn đề đến 2016 phải xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại các đơn vị này, vì tranh chấp đất đai “không bao giờ có thể dứt điểm được”.
Là trưởng đoàn giám sát, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nói sau khi nghe các ý kiến thảo luận, rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến yếu kém của nông lâm trường là do thanh tra, kiểm tra quá ít.
Có đơn vị trên giấy tờ được giao 944 ha đất, nhưng khi hỏi thực tế thì trong tay lại chỉ có 2-3 ha thôi, ông Ksor Phước nêu một ví dụ điển hình.
Về vấn đề cần trên 1.000 tỷ đồng kinh phí để đo đạc xác định, cắm mốc giới đất đai, ông Ksor Phước đề nghị “quyết luôn”. Vì nếu quản lý mà không rõ mình quản từ đâu đến đâu, thì chỉ là quản trong tưởng tượng.
Đoàn giám sát cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có các tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai. Bên cạnh đó là làm rõ trách nhiệm của các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn về quản, sử dụng đất đai trong giai đoạn 2004 - 2014. Sau khi hoàn thiện, báo cáo giám sát về nội dung nói trên sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, khai mạc ngày 20/10 tới. (VnEconomy 23/9) đầu trang(
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội ban hành Nghị quyết nhằm sớm khắc phục những bất cập, tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng.
Nghiên cứu Báo cáo giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014” trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến sáng 22/9, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển kiến nghị Quốc hội cần dành kinh phí thỏa đáng để đo đạc, xác định lại đất đai của nông, lâm trường và cần tổ chức lại mối quan hệ sản xuất đối với các nông, lâm trường vì “chỉ khi nào giao đất, giao rừng có chủ và gắn với trách nhiệm thì mới có thể thực hiện được các mục tiêu phủ xanh đất trống, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh đến trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh và theo ông: “Nhà nước cần xem chính sách với đất rừng quan trọng như đất lúa trước đây”.
Giải trình thêm nhiều vấn đề được các thành viên UBTVQH cho ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang thừa nhận: “Quy kết trách nhiệm là khó, tôi không muốn đổ cho khách quan nhưng vấn đề ở đây là cơ chế quản lý”. Do vậy, “cần phải có mốc thời gian để dứt điểm, nếu không có Nghị quyết của Quốc hội thì 10 năm nữa cũng chưa chắc dứt điểm được”.
Trước thực trạng quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh, Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ mạnh dạn, kiên quyết sáp nhập, giải thể, cho phá sản đối với các công ty nông, lâm nghiệp sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất, không quản lý được đất đai...
Gắn trách nhiệm của các bộ, ngành chủ quản, các cấp chính quyền địa phương với doanh nghiệp, chủ đất trong việc rà soát, đánh giá hiệu quả và nhu cầu sử dụng đất, thực hiện thu hồi các diện tích đất không sử dụng, chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có các tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai; làm rõ trách nhiệm của các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn về quản lý, sử dụng đất đai trong giai đoạn 2004 – 2014.
Đồng tình với đề xuất của Đoàn giám sát, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này cần nhấn mạnh “sẽ kiên quyết giải thể các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp làm ăn kém hiệu quả”. (Pháp Luật Việt Nam 23/9) đầu trang(
Sáng 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào Báo cáo Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông-lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.
Báo cáo Giám sát do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát K’sor Phước trình bày cho thấy, đến năm 2012, cả nước có 387 nông, lâm trường, gồm 145 nông trường, 151 lâm trường, 91 ban quản lý. Tính đến hết năm 2000, diện tích nông trường đưa vào khai thác sử dụng là 545.995ha, chiếm 85,8% diện tích đất được giao quản lý. Diện tích đất các lâm trường quản lý là 5.000.794ha, diện tích đất đã đưa vào sản xuất là 4.425.792ha.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, các nông, lâm trường có vai trò rất lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu, làm thay đổi toàn bộ bộ mặt của nông thôn các tỉnh miền núi, trung du. Tuy nhiên, từ năm 1987, đặc biệt là từ năm 1993, khi có Luật Đất đai, các nông, lâm trường không bắt kịp với quá trình chuyển đổi quản lý đất đai, bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong quản lý dẫn tới quản lý, sử dụng đất đai kém hiệu quả.
Một số nơi xuất hiện tình trạng “phát canh, thu tô” hoặc giao, khoán đất tùy tiện, không đúng quy định, dẫn tới tình trạng phức tạp, khó xử lý như hiện nay. Với các nông, lâm trường có hiệu quả sử dụng đất rất kém như vậy, ông cho rằng cần kiên quyết giải thể, thu hồi đất để giao cho nhân dân, gắn với trách nhiệm của nhân dân để thực hiện được mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, góp phần nâng cao đời sống người dân. Các nông, lâm trường còn được tồn tại thì phải tổ chức lại quan hệ sản xuất và phương thức sản xuất cho phù hợp.
Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu, Bộ Quốc phòng hiện đang có 22 đầu mối là các binh đoàn, tổng công ty quản lý đất nông, lâm trường rất hiệu quả, đứng chân trên những địa bàn chiến lược, góp phần giữ vững an ninh biên giới, phát triển đời sống cho đồng bào dân tộc, nhưng chưa được đề cập trong Báo cáo Giám sát. Vì vậy, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Đoàn Giám sát bổ sung nội dung này trong Báo cáo Giám sát.
Đánh giá về tình hình các nông, lâm trường không do quân đội quản lý, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, về cơ bản là các nông, lâm trường làm ăn không hiệu quả và công tác quản lý về cơ bản cũng chưa tốt. Vì vậy, ông đề nghị các địa phương phải có trách nhiệm cùng Chính phủ cương quyết thu hồi đất ở những nơi làm không hiệu quả, giao cho dân trồng rừng, trồng lúa.
Nói về vấn đề trách nhiệm quản lý Nhà nước trong quản lý các nông, lâm trường, cả Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đều nhắc tới lỗi do cơ chế. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, nói về trách nhiệm trong việc quản lý các nông, lâm trường là “rất khó” vì đất nông, lâm nghiệp đã qua nhiều thời kỳ, nguyên nhân khách quan rất lớn là cơ chế quản lý thay đổi.
Còn Thứ trưởng Hà Công Tuấn giải thích, các nông, lâm trường “phát canh, thu tô” có trách nhiệm của chính quyền và của các công ty, nhưng cũng một phần do cơ chế giao, khoán đất thay đổi qua các thời kỳ, chính sách ưu đãi đất trong nông, lâm trường và đất ngoài nông, lâm trường có sự khác biệt dẫn tới tâm lý so bì của người dân…
Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.
Ngày 23-9, UBTVQH tiếp tục làm việc. (Quân Đội Nhân Dân 22/9) đầu trang(
Ngày 22/9, Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội đã báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.
Báo cáo giám sát cho thấy, theo báo cáo của Chính phủ (số 314/BC-CP, ngày 25-6-2015) cả nước có 642 nông, lâm trường, đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 7.599.580 ha, chiếm 90% tổng diện tích đất đang sử dụng. Tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng đã tiến hành rà soát, lập quy hoạch sử dụng khi triển khai thực hiện Nghị quyết 28  là 4.013.784 ha; trong đó 3.843.335 ha đất nông nghiệp (chiếm 95,8%); 74.082 ha đất phi nông nghiệp (chiếm 1,8%); 96.367 ha đất chưa sử dụng (chiếm 2,4%)
Theo phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng có 3.730.755 ha sử dụng để tự tổ chức sản xuất (bao gồm cả diện tích giao khoán); 41.972 ha thực hiện liên doanh, liên kết với tổ chức khác; 508 ha sử dụng để góp vốn sản xuất, kinh doanh; 14.318 ha cho thuê, cho mượn; 73.900 ha chuyển nhượng trái pháp luật, bị lấn chiếm, có tranh chấp chưa giải quyết xong; 152.330 ha chưa sử dụng, hoặc sử dụng vào mục đích khác. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý 531.501 ha.
Tuy đã được UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, phương án sử dụng đất, kế hoạch, yêu cầu thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng sau chuyển đổi. Nhưng, qua thực tế Đoàn giám sát nhận thấy bản chất việc quản lý, sử dụng đất đai, các phương án, hình thức quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng hầu như không thay đổi.
Theo UBTV Quốc hội, việc chuyển đổi mô hình công ty mới chỉ dừng lại trên đề án. Các công ty nông, lâm nghiệp mới chỉ chuyển đổi tên, chưa thực sự thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đai theo các quy đinh hiện hành của luật pháp và theo phương án quản lý, sử dụng đất tại các đề án đã được phê duyệt.
Qua báo cáo của Chính phủ, kết quả thực hiện việc giao đất, cho thuê đất tại các công ty nông, lâm trường, ban quản lý rừng thì trong số 642 nông, lâm trường (đang quản lý, sử dụng gần 7.999.558 ha), Nhà nước đã thực hiện giao đất với diện tích 7.599.580 ha, chiếm 95,0% tổng diện tích đang quản lý sử dụng. Nhà nước sẽ giao đất không thu tiền cho 526 nông, lâm trường với diện tích 7.124.842ha. Còn lại 242 nông, lâm trường, đang quản lý sử dụng diện tích 1.981.189 ha, phải chuyển sang diện thuê đất, hoặc giao đất có thu tiền. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chính phủ các doanh nghiệp này vẫn chưa được thực hiện.
Theo ông Ksor Phước- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, Trưởng đoàn giám sát, mới có 112 nông, lâm trường đã thực hiện chuyển sang thuê đất, với diện tích 472.709 ha; trong đó có 4 nông trường  với diện tích 56.045ha và 48 lâm trường, diện tích 416.664 ha. Có 4 nông, lâm trường chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền, với diện tích 2.029 ha. Từ những thiếu sót trên, ông Ksor Phước nhận xét, điều này thể hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách đất đai, chính sách tài chính đất đai và hoạt động của các cấp quản lý và doanh nghiệp nông, lâm nghiệp chưa nghiêm.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường cần được siết chặt. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, việc sử dụng đất của các nông, lâm trường đang còn bất cập, nguyên nhân là do công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, yếu nhất là khâu tổ chức thực hiện, thực hiện chưa nghiêm. Trong khi đó công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhắc nhở. (Đại Đoàn Kết 23/9) đầu trang(
Gia đình bà Lê Thị Thanh Phượng – nông dân giỏi ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, có đời sống khấm khá nhờ kinh tế đồi rừng, trong đó quế là cây trồng chủ lực.
Bà Lê Thị Thanh Phượng – nông dân giỏi ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là một trong những người tiên phong, có cuộc sống khấm khá  hơn nhờ kinh tế đồi rừng.
Bà Phượng cho biết, quế là cây trồng truyền thống ở đất Văn Yên. Có những giai đoạn cây quế bế tắc đầu ra, nhiều hộ từ bỏ loại cây này nhưng bà vẫn giữ. Thế rồi gần chục năm nay, cây quế với những sản phẩm của nó lại được thị trường ưa chuộng nhiều hơn. Không chỉ có vỏ quế được tiêu thụ mạnh mà ngay cả cành, lá, gỗ của nó cũng là hàng hóa. “Nhờ vậy kinh tế của gia đình tôi gần đây khá giả hẳn lên. Tuy phải thuê tới hơn 20 nhân công, nhưng với hơn 10ha đồi rừng, trong đó chủ lực là cây quế, gia đình tôi mỗi năm vẫn để ra được 300 triệu đồng”- bà Phượng chia sẻ.
Không chỉ trồng và sản xuất các sản phẩm từ quế, bà Phượng còn mở thêm dịch vụ thu mua quế. Bà tâm sự: “Là phụ nữ, không muốn ôm đồm, nhưng tôi hiểu là có thêm đại lý thu mua nông sản thì nông dân trong vùng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn..
Trả lời câu hỏi: “Tại sao chị lại mở thêm xưởng chế biến gỗ trong khi công việc chăm sóc 10ha quế và dịch vụ thu mua nông sản đã chẳng nhàn hạ gì?”, bà Phượng lý giải: “Bây giờ thị trường gỗ ván dăm lại sôi động, người trồng rừng ở đây nhiều nên tôi mới “bung” ra thêm dịch vụ thu mua, chế biến gỗ, những mong góp phần thúc đẩy nghề rừng trong vùng phát triển...”.
Ít khi người ta thấy bà Phượng ngồi yên một chỗ. Nếu không làm sổ sách, giao dịch với khách hàng thì bà lại lên rừng chỉ đạo công nhân, xuống xưởng nắm bắt tình hình; đi giao lưu tìm đầu mối mua bán hàng hóa... Làm ăn tính toán đâu ra đấy, bà Phượng rất xởi lởi với người làm công, luôn làm từ thiện và sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. (Dân Việt 23/9) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã đình chỉ hoạt động 4 công ty bị cáo buộc gây ra tình trạng cháy rừng thời gian gần đây tại quốc gia này.
Theo ông Bambang Hendroyono, Tổng thư ký Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, 4 công ty bị đình chỉ hoạt động đều là trong lĩnh vực lâm nghiệp và trồng trọt, trong đó có một công ty bị thu hồi giấy phép hoàn toàn. Bên cạnh đó, ông Hendroyono khẳng định quá trình điều tra vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và không loại trừ khả năng một số công ty nước ngoài có liên quan tới vụ việc này.
Hiện tại, các công tác nhằm dập tắt đám cháy tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởicháy rừng vẫn đang được tiến hành. Tổng thống Indonesia JokoWidodo đã yêu cầu huy động hàng ngàn nhân viên an ninh cùng máy bay trực thăng để tham gia khống chế ngọn lửa. Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng tại các đảo Sumatra và Kalimantan của Indonesia đã gây ra một làn khói dày đặc, ảnh hưởng tới cả các nước láng giềng như Malaysia và Singapore. (Đài Truyền Hình Việt Nam 23/9) đầu trang(
Liên minh các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã bao gồm Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và một số tổ chức quốc tế, vừa đưa ra tuyên bố chung phản đối sử dụng sừng tê giác nhân tạo như một giải pháp ngăn chặn nạn săn bắn tê giác trên thế giới.
Liên minh này cảnh báo việc buôn bán sừng tê giác nhân tạo không những kích thích nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác thật, mà còn gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phân biệt sừng tê giác thật và nhân tạo.
Việc phát triển sừng tê giác nhân tạo là ý tưởng của Công ty Pembient tại Mỹ. Công ty này được thành lập vào tháng 1/2015 với mục tiêu “Chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép bằng hoạt động kinh doanh bền vững”.
Theo quy định tại Mục 5305a (a) Luật Bảo vệ hổ và tê giác của Mỹ (năm 1998), Liên minh các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã khuyến nghị Chính phủ Mỹ dừng tất cả các hoạt động của Pembient liên quan đến xúc tiến thương mại, quảng cáo, phát triển, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sừng tê giác nhân tạo.
Đồng thời, Liên minh cũng đề nghị Chính phủ Mỹ đình chỉ việc xem xét các hồ sơ xin cấp sáng chế, hoặc thương hiệu liên quan đến tê giác của Pembient. Công ty Pembient đã sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra sừng tê giác nhân tạo dựa trên nguồn gen của sừng tê giác thật.
Theo đó, chuỗi gen ngắn của chất keratin từ sừng tê giác thật sẽ được cấy lên nấm, hoặc vi khuẩn để tạo thành chất liệu hình thành nên sừng tê giác nhân tạo. Pembient cho biết họ sẽ sử dụng ADN của sừng tê giác thật vào việc sản xuất sản phẩm nhân tạo.  Công ty này cũng có kế hoạch tạo ra “một nguồn cung cấp sừng tê giác khổng lồ với giá chỉ bằng 1/8 giá cả hiện nay trên thị trường,” kỳ vọng sản phẩm của họ sẽ “thật” đến mức phải bỏ ra chi phí cực k​ỳ đắt đỏ mới có thể phân biệt với sừng tê giác thật.
Pembient hiện đang sẵn sàng thâm nhập thị trường Việt Nam bằng việc sản xuất quảng cáo về “bản chất của sừng tê giác,” nhằm kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này.
Tại Trung Quốc, Pembient đang hợp tác với một nhà máy bia tại Bắc Kinh để sản xuất “bia sừng tê giác.” Công ty này hy vọng sẽ cho ra mắt sản phẩm này vào cuối năm nay.
Số lượng tê giác bị giết hại ở Nam Phi đã gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Nếu như năm 2007 chỉ có 13 cá thể bị giết hại thì con số này đã lên tới 1.215 cá thể vào năm 2014. Từ đầu năm 2015 đến nay, ít nhất 749 cá thể tê giác đã bị giết tại Nam Phi.
Tại Ấn Độ, từ năm 2010 đến năm 2014 đã có khoảng 107 cá thể tê giác bị giết và chỉ riêng từ đầu năm đến nay, con số này đã là 13 cá thể.
Đây là hai quốc gia có số lượng tê giác lớn nhất châu Phi và châu Á. Theo ước tính, hiện nay ở Nam Phi có khoảng 20.000 cá thể (gồm cả tê giác trắng và đen) và ở Ấn Độ có khoảng 2.900 cá thể tê giác một sừng.
Việt Nam và Trung Quốc hiện bị coi là hai thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, sừng tê giác không chỉ được sử dụng như một loại "thần dược" chữa bách bệnh, từ say rượu đến ung thư, mà còn thể hiện đẳng cấp xã hội.
Trên thực tế, một nghiên cứu của TRAFFIC cho thấy 90% sừng tê giác được bán tại Việt nam là giả. Sự phổ biến của sừng tê giác nhân tạo không hề làm giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác, thậm chí còn gia tăng việc săn lùng sản phẩm thật.
Giám đốc của tổ chức Outraged South African Citizens Against Poaching - bà Allison Thompson đã kịch liệt phản đối kế hoạch của Pembient: "Khi những nhà bảo tồn tại Nam Phi đã vô cùng mệt mỏi về thể chất và tinh thần trong cuộc chiến bảo vệ tê giác, ý tưởng của một số công ty Mỹ hiện đang muốn làm giàu bằng cách gia tăng các mối đe dọa lên những cá thể tê giác là không thể chấp nhận được. Những người này có lẽ tin rằng đây là lời giải đáp cho tất cả các vấn đề, nhưng thực tế là họ không hiểu gì. Cuối cùng chính các cá thể tê giác của chúng ta sẽ phải đón nhận hậu quả."
Công ty Pembient cũng bị chỉ trích mạnh mẽ bởi mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm "hoàn hảo" đến mức không thể phân biệt được thật giả. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng trong việc phân biệt giữa sừng tê giác thật và sừng tê giác nhân tạo.
Bà Rhishja Cota-Larson, người sáng lập Annamiticus cho biết: "Pembient hoàn toàn không hiểu gì về thực trạng của nạn buôn bán động vật hoang dã. Họ cũng không hề tính đến những tác động tiêu cực mà sản phẩm này gây ra cho hoạt động thực thi pháp luật ở châu Phi và châu Á."
Tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cũng phản đối kế hoạch kinh doanh của Pembient.
Ông Doug Hendrie, Cố vấn cao cấp của ENV cho biết: "Sản phẩm sừng tê giác nhân tạo của công ty Pembient sẽ cản trở nỗ lực giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam, kích thích niềm tin mù quáng vào công dụng chữa bệnh của sừng tê giác". (Vietnam + 23/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang