Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 22 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Đầu tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt tại khu rừng đặc dụng (RĐD) Phong Quang (Vị Xuyên). Vì sao, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, tổ chức nhiều lực lượng ngăn chặn, nhưng rừng chưa bao giờ hết... “nóng”!
213 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, chủ yếu hành vi khai thác; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay quả là con số nhức nhối.
Trong số các địa phương có tình trạng vi phạm lâm luật, “nóng” nhất thuộc về địa bàn quản lý của Hạt Kiểm lâm Bắc Mê với 40 vụ, tiếp đến là Vị Xuyên 39 vụ, địa bàn quản lý của Hạt Kiểm lâm RĐD Phong Quang 19 vụ (7 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 8 vụ mua bán, cất trữ, kinh doanh lâm sản, 3 vụ khai thác rừng trái phép, chỉ có 1 vụ vi phạm thủ tục hành chính)...
Các đơn vị Kiểm lâm đã tịch thu trên 129m3 gỗ quy tròn, trong đó có 15,7m3 gỗ xẻ quý hiếm, gần 18m3 gỗ xẻ thông thường, gần 37m3 gỗ tròn quý hiếm, trên 38m3 gỗ tròn thông thường, tịch thu 19 phương tiện... tổng số tiền xử phạt vi phạm, bán lâm sản, phương tiện vi phạm trên 1,3 tỷ đồng.
Tính riêng từ khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản 22 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 11 vụ, tịch thu 0,096m3 gỗ xẻ nhóm IIA, 0,535m3 gỗ tròn nhóm IIA, 3 cưa xăng; 11 vụ chưa xử lý với số lâm sản đo đếm được 0,192m3 gỗ xẻ nhóm IIA, 50kg gốc Pơ Mu... tạm giữ 1 xe ô tô 5 chỗ ngồi và các giấy tờ liên quan.
Riêng khu vực RĐD Phong Quang, lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 7 vụ, 6 đối tượng liên quan. Cụ thể, ngày 6.7, Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số I đã mật phục, theo dõi một tốp gồm 3 người vào RĐD Phong Quang, khi phát hiện có người bám theo, những người này bỏ chạy nên chỉ bắt được Nguyễn Hồng Phi, sinh năm 1997, trú thôn Bản Mán (Phong Quang), tịch thu 1 cưa xăng. Đối với 6 vụ đã xử lý, cơ quan chức năng tịch thu 0,345m3 gỗ nhóm IIA dạng thớt, 3 cưa xăng, thu phạt nộp ngân sách Nhà nước 24 triệu đồng.
Con số trên khẳng định sự nỗ lực, quyết liệt của lực lượng chức năng trong cuộc chiến giành lại sự sống cho những cánh rừng. Nhưng, nó cũng phản ánh một thực trạng, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản chưa bao giờ hết... “nóng”. Sự vào cuộc của lực lượng chức năng, sự quyết liệt trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp mới hạn chế được phần nào các vụ vi phạm, vẫn chưa giải quyết triệt để vấn nạn trên.
Hàng trăm vụ bị phát hiện từ đầu năm đến nay, và 22 vụ chỉ trong mấy ngày thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế cho thấy, trên khu RĐD Phong Quang, thời gian gần đây tình trạng khai thác, chặt phá gỗ quý hiếm không diễn ra ồ ạt, nhưng việc người dân vào rừng xẻ gỗ nghiến dạng thớt vẫn còn, chưa ngăn chặn được tận gốc.
Phân tích nguyên nhân các vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, một yếu tố luôn được đề cập và gần như trở thành ngụy biện đó là do nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống khó khăn nên dễ bị các đầu nậu thao túng.
Nguyên nhân này đúng, nhưng chưa đủ thuyết phục, vì sao lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát, tổ chức nhiều điểm chốt chặt, nhiều đợt truy quét... vẫn chỉ như “đá ném ao bèo”, phải chăng có “sâu” trong lực lượng thi hành công vụ?
Những nghi vấn của dư luận không phải vô cớ, sự việc Trưởng trạm Kiểm lâm RĐD Phong Quang Trần Hữu Khang vừa bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ khi đang vận chuyển 1,45 tấc gỗ mới đây đã chứng minh điều đó.
Còn nhớ cách đây chưa lâu, rừng Hoàng Lỳ Pả trở thành điểm nóng của tình trạng khai thác lâm sản trái phép, khi lực lượng chức năng phát hiện, tiếp cận hiện trường, nhiều cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi đã bị đốn hạ, xẻ thành từng khúc, hàng đoàn người vác sang bên kia biên giới tiêu thụ.
Từ điểm nóng Hoàng Lỳ Pả cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ngay từ cơ sở, nhiều cán bộ ngày làm việc ở thôn, xã nhưng đêm đến lại lên rừng, xuống tay sát hại nhiều cây gỗ vì không vượt qua cám dỗ đời thường.
Khi tỉnh quyết định thành lập Trạm Kiểm lâm Hoàng Lỳ Pả, Trần Hữu Khang được bổ nhiệm trạm trưởng và đã thể hiện rõ bản lĩnh cương trực, tổ chức tốt lực lượng ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép. Thế nhưng, khi vừa rời Hoàng Lỳ Pả, về đảm nhiệm Trạm trưởng RĐD Phong Quang, Khang lại vi phạm pháp luật.
Trước đó không lâu, 2 đối tượng Nguyễn Viết Xuân, Hạt trưởng Kiểm lâm Mèo Vạc và Hoàng Nam Khánh, cán bộ Kiểm lâm Mèo Vạc cũng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh) bắt giữ vì liên quan đến việc thanh lý hàng chục gốc thông tre.
Xa hơn nữa, năm 2012 đối tượng Trịnh Quang Trung, cán bộ thanh tra, pháp chế Hạt Kiểm lâm Quản Bạ còn giao cả Búa Kiểm lâm cho đối tượng Tăng Hữu Lợi, sinh năm 1971, thôn Hoà Bắc, xã Thuận Hoà (Vị Xuyên) tự đóng để hợp thức hoá số gỗ khai thác, mua bán trái phép.
Vị cán bộ kiểm lâm bị lộ do ngày 9.1.2012, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phát hiện hai xe ô tô chở gỗ nghiến dạng thớt đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, toàn bộ 590 khúc gỗ nghiến kích thước trung bình 22x42cm (khoảng 20m3) không nguồn gốc xuất xứ.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tăng Hữu Hợi, phát hiện, thu giữ trên 17m3 gỗ nghiến và ngỗ trai, trong đó 142 thanh gỗ với khối lượng khoảng 10m3 có dấu búa Hạt Kiểm lâm Quản Bạ.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho rằng, tới đây sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Tuy nhiên, trước khi nâng cao ý thức người dân, ngành Kiểm lâm cũng cần nâng cao ý thức, hành động của chính những cán bộ thi hành công vụ, phải có biện pháp phát hiện, loại bỏ những “con sâu” trong lực lượng thì mới có thể bảo vệ được rừng. (Báo Hà Giang 21/7) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, tổ chức 67 đợt tuần tra, truy quét chống chặt phá rừng; qua đó đã phát hiện phá hủy 30 lán trại của lâm tặc, tịch thu 2 cưa líu, 1 cưa lốc, 2,74m3 gỗ xẻ; hủy tại rừng 10,75m3 gỗ và 520 bẫy săn bắt động vật hoang dã.
Ngoài ra, ban đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng gồm 12 thành viên, 6 tổ đội xung kích chữa cháy rừng, tiếp nhận 4 máy thổi gió 4 máy định vị GPS, 6 bảng dự báo cháy rừng, 15 bảng biển cấm lửa... tổ chức canh trực 24/24 giờ vào giai đoạn nắng nóng cao điểm.
Đơn vị đã phát hiện và khống chế kịp thời vụ cháy rừng phi lao dọc bờ biển phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) nên thiệt hại không đáng kể. (Báo Đà Nẵng 22/7) đầu trang(
Theo Quyết định 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh thì toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp tại phường Bãi Cháy được quy hoạch là đất rừng, đặc dụng.
Rừng ở đây có giá trị đặc biệt về cảnh quan môi trường kết hợp phòng hộ (chắn sóng, gió, bão), đồng thời là lá phổi xanh của TP.Hạ Long, bảo vệ khu dân cư khỏi ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, vậy nhưng, rừng đặc dụng nơi đây đang kêu cứu bởi các sai phạm từ dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Hạ Long star.
Công ty liên doanh Việt Mỹ - Hạ Long được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH Limitless Word (Việt Nam) và Công ty CP Việt Mỹ - Hạ Long năm 2003 để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch đa chức năng tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.
Mục tiêu của dự án là đầu tư phát triển một khu đô thị du lịch tổng hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 - 6 sao, bao gồm: khách sạn, biệt thự, nhà liền kề, khu căn hộ cao cấp và các dịch vụ phụ trợ, kinh doanh bất động sản,... trên diện tích 125,6 ha rừng đặc dụng ở phường Bãi Cháy.
Từ năm 2007, dự án này được điều chỉnh thành dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Hạ Long Star do Công ty TNHH Limitless Word (Việt Nam) làm chủ đầu tư. Theo quy định của pháp luật và chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước thì đầu tư phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng luôn được khuyến khích, tuy nhiên, phải bảo đảm thực hiện theo quy hoạch và quy định của pháp luật.
Vậy nhưng, trong suốt thời gian qua, dự án này đã liên tiếp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đầu tư, về bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng.
Ngày 24/12/2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn 6978/UBND-XD1 “Về việc thanh tra toàn diện Dự án Hạ Long Star”. Ngày 25/3/2014, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận vạch rõ những sai phạm của Dự án như sau:
-Từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt (năm 2009) đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục lấy ý kiến của nhân dân; chưa phối hợp với UBND phường Bãi Cháy và TP.Hạ Long tổ chức công bố, công khai quy hoạch; chưa tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; công tác tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện không theo quy định của pháp luật (không lập phương án bồi thường; không có hồ sơ, tài liệu về kiểm đếm diện tích, giá trị tài sản trên đất, giá trị bồi thường,...); chưa hoàn chỉnh hồ sơ xin thuê đất và chưa được giao đất tại thực địa;...
- Vị trí, ranh giới quy hoạch của dự án nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng cảnh quan môi trường. Trong 125,6 ha rừng được quy hoạch xây dựng dự án có 83,3 ha thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý, còn 42,3 ha của người dân quản lý. Vậy nhưng, chủ đầu tư dự án vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác theo đúng quy định tại Điều 27 Luật Bảo vệ và phát triển rừng: “việc chuyển... rừng đặc dụng... sang mục đích sử dụng khác ... phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
- Trên thực địa dự án đã đầu tư xây dựng một số hạng mục như nhà điều hành văn phòng dự án, san gạt mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, kè chắn đất. Tuy nhiên, các hạng mục này không phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định 363 8/QĐ-UBND ngày 17/11/2009.
- Chủ đầu tư cũng vi phạm tiến độ thực hiện dự án theo cam kết tại giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời còn vi phạm các nghĩa vụ về tài chính cũng như báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ tiến độ của dự án với các cơ quan có thẩm quyền.
Trên cơ sở các sai phạm đó, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã có kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Yêu cầu Nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án, đồng thời có cam kết bằng văn bản thời gian thực hiện đầu tư; xem xét tham mưu cho UBND tỉnh trong việc yêu cầu chủ đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định; trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do bất khả kháng thì đề nghị UBND tỉnh chấm dứt đầu tư; thu hồi dự án theo quy định”.
Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì mà cho tới nay các sai phạm của Dự án vẫn chưa được xử lý.
Gia đình bà Nguyễn Thị Sao ở tổ 3, khu 5B, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long hiện đang quản lý khoảng 3,2 ha rừng đặc dụng năm trong quy hoạch Dự án. Gia đình bà đã sử dụng khu đất này để trồng rừng, cây ăn quả, hoa màu và các loại cây thuốc quý hiểm,... theo quy hoạch phát triên rừng từ năm 1989 tới nay.
Chứng kiến cảnh rừng đặc dụng đang hàng ngày bị tàn phá bởi Dự án Hạ Long Star, bà không khỏi đau xót và đã có đơn gửi các cơ quan chức năng cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình đề nghị xem xét các sai phạm của dự án để cứu rừng.
Bà Sao cho biết: “Khu đất đồi 368 này là rừng đặc dụng cảnh quan môi trường có tác dụng không nhỏ đến dân cư quanh vùng trong việc chắn sóng, gió, bão, ... nên rất cần được bảo vệ và giữ gìn. Tôi cũng như những người dân nơi đây rất mong muốn các cơ quan có thẩm quyền đánh giá đúng tác động môi trường khi thực hiện các dự án trên diện tích rừng này để bảo vệ rừng đặc dụng cũng như cuộc sống của người dân nơi đây
Hiện nay, rừng đặc dụng tại phường Bãi Cháy, mặc dù chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng tiếp tục bị xâu xé bởi dự án đấu nối đường Hậu Cân với đường Hạ Long (Khu vực nhà nghỉ dưỡng 368). Lạ một điều, từ đường Hậu Cần đấu nối sang đường Hạ Long lại có 02 nhánh: 01 nhánh đấu vào đường Hạ Long và 01 nhánh đấu nối vào đường thuộc dự án khu biệt thự đồi 368. Điều này khiến bà Sao cũng như người dân nơi đây không thể hiểu và giải thích nổi.
Bà Sao cho biết: “Khi thực hiện dự án đường đấu nối này, UBND TP.Hạ Long chưa có đánh giá tác động môi trường cũng như chưa giải quyết vấn đề bồi thường đối với tài sản trên đất của gia đình tôi. Chúng tôi ủng hộ việc thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên, các dự án phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân”.
Tuân thủ quy định của pháp luật là điều tối quan trọng để bảo đảm sự an toàn và hiệu quả của các dự án. Những sai phạm của dự án Hạ Long Star không những vi phạm quy định của pháp luật mà còn gây ra những thiệt hại trên thực tế: Đó là việc không bảo đảm an toàn thi công dẫn đến mái taluy bị sạt lở khiến hàng trăm tấn bùn nhão, sỏi, đá đổ ập xuống nhiều nhà dân gây hư hại cho nhiều ngôi nhà, vườn tược, hoa màu bị vùi lấp, giao thông bị cản trở (tháng 11/2011); diện tích rừng đặc dụng bị tàn phá nghiêm trọng còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân nơi đây;...
Chính vì vậy, người dân địa phương đang rất mong ngóng sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền để chủ đầu tư phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đánh giá đúng tác động của môi trường, bảo vệ rừng đặc dụng và cuộc sống của người dân.
Sai phạm ở dự án Hạ Long Star và các thiệt hại thực tế xảy ra đã quá rõ ràng nhưng vẫn không bị xử lý. Việc này khiến cho người dân không khỏi băn khoăn và đặt ra câu hỏi: Phải chăng có sự bao che, dung túng khiến cho các sai phạm chồng lấn các sai phạm mà chủ đầu tư vẫn ung dung “ngoài vòng pháp luật (?). (Kinh doanh & Pháp luật 22/7) đầu trang(
Đây là đánh giá của ngành chức năng huyện Di Linh về các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm nay. Từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng tuy giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng các vụ việc xảy ra với hình thức tinh vi và mức độ nghiêm trọng hơn.
Cụ thể, các ngành chức năng trên địa bàn đã phát hiện và xử lý 112 vụ vi phạm (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 39 vụ khai thác rừng trái phép, 9 vụ phá rừng trái phép, 62 vụ vận chuyển mua bán trái phép lâm sản. Ngành chức năng huyện đã kiên quyết xử lý các vụ vi phạm; tịch thu trên 50m3 gỗ tròn và 67,3m3 gỗ xẻ; phạt thu nộp ngân sách 702 triệu đồng.
UBND huyện cho biết đang nỗ lực vận động người dân trên địa bàn cùng tham gia công tác bảo vệ rừng; lập thêm các chốt kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các vụ vi phạm. (Báo Lâm Đồng 22/7) đầu trang(
Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Krông Bông đã phát hiện 75 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
Về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, đã phát hiện 46 vụ, diện tích là 21,35ha thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông quản lý (21,15 ha thuộc các xã Cư Drăm, Cư Pui, Yang Mao và xã Hòa Sơn là 0,2 ha), hiện đã chuyển cho cơ quan chức năng điều tra khởi tố 3 vụ phá rừng, diện tích 2,03ha tại các tiểu khu 1138, 1153, 1148 xã Cư Pui để xử lý theo quy định của pháp luật.
Về khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện 29 vụ, tịch thu 21,640 m3 gỗ các loại, trong đó Hạt Kiểm lâm 9 vụ, khối lượng 6,424m3; Vườn Quốc gia Chư Yang Sin 16 vụ, khối lượng 3,668 m3, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông 4 vụ, khối lượng 11,548m3.
Tình trạng phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn huyện hiện diễn biến phức tạp, xuất hiện một số điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng như tại các tiểu khu: 1182, 1177, 1176, 1164, 1165 xã Cư Drăm, Cư Pui, 1174 xã Hoà Sơn… (Tin Tây Nguyên 22/7) đầu trang(
Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này đang tiến hành tạm giữ phương tiện cùng tang vật 3,2 m³ gỗ lậu.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h30 ngày 20/7, trên đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn). Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) đã dừng phương tiện và kiểm tra ô tô tải mang BKS 76C-02930.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải đang vận chuyển 22 phách gỗ đã xẻ hộp, với khối lượng khoảng hơn 3,2 m³, không có giấy tờ hợp lệ. Phương tiện và số gỗ này là do Phạm Ngọc Tuấn (1970, trú tại xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam) làm chủ.
Hiện cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. (Nông Nghiệp Việt Nam 22/7) đầu trang(
Trong thời gian vừa qua, Đoàn Truy quét bảo vệ rừng của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của huyện Xuyên Mộc tiến hành tuần, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.
Qua đợt kiểm tra, truy quét, đoàn đã phát hiện tình trạng có một số hộ dân chiếm đất rừng (khu vực tiểu khu 27- biển Hồ Cốc ) dựng lều để kinh doanh, buôn bán, giữ xe phục vụ khách du lịch. Đoàn đã mời làm việc nhiều lần để nhắc nhở tháo dỡ. Nhưng các hộ dân vẫn cố tình vi phạm.
Để thực hiện nghiêm Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu yêu cầu mọi người dân thực hiện những nội dung sau:
1. Không được phép chiếm đất lâm nghiệp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.
2. Đối với những hộ dân chiếm đất rừng dựng lều để kinh doanh, buôn bán, giữ xe phục vụ khách du lịch,.. tại khu vực tiểu khu 27 - biển Hồ Cốc cần phải sớm tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.
3. Nếu tổ chức, cá nhân nào cố tình vi phạm thì BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu sẽ thành lập đoàn tháo dỡ, di dời ra khỏi lâm phần. Mọi khiếu nại, tổn thất, hư hại về tài sản sẽ không được giải quyết.
Thực hiện tốt những nội dung trên là chúng ta đã góp phần vào việc bảo vệ và phát triển rừng. (Sở NN&PTNN Bà Rịa – Vũng Tàu 21/7) đầu trang(
Không phải mới diễn ra một, hai tháng, rừng đầu nguồn Sông Vố bị tàn phá trong thời gian dài. Nhận được tin báo cánh rừng nguyên sinh này đang tiếp tục bị “băm vằm”, trung tuần tháng 7.2015, PV Báo Bình Định đã tiếp cận hiện trường.
Theo chân ông T - một người dân ở xã An Tân (huyện An Lão) - PV có dịp thâm nhập vào những khu rừng đang bị người dân và lâm tặc thẳng tay “xẻ thịt”.  Vừa đặt chân đến đập hồ thủy lợi - thủy điện Sông Vố (ở thôn 2, thị trấn An Lão), chúng tôi đã nghe thấy tiếng máy cưa gầm rú liên hồi.
Người dẫn đường bảo với chúng tôi rằng: âm thanh phá rừng có hai loại. Âm nào rú rít trong quãng thời gian ngắn là kiểu hạ cây nhỏ để làm rẫy trồng keo. Âm nào gầm dài liên tục hơn cả phút là của lâm tặc cưa đại thụ để lấy gỗ.
Chúng tôi tiếp tục đi ngược về khu vực đầu nguồn có tục danh Nước Xim, Nước Thét (dân địa phương gọi là Nước Trắng). Dọc hai bên con đường mòn, nhiều chiếc xe máy cũ kỹ, không biển số được giấu trong các bụi cây. Người dẫn đường cho biết, đây là xe của lâm tặc. Đến chiều tối, họ sẽ tập kết gỗ về khu vực để xe để đưa xuống thị trấn.
Đi sâu thêm 1,5 km nữa, chúng tôi bắt gặp thêm nhiều khoảnh rừng bị đốt, đốn trụi. Đáng chú ý, tại khu vực Nước Trắng, PV quan sát thấy cả khu rừng rộng lớn gần chục hecta với nhiều loại cây nguyên sinh có đường kính 20 - 25 cm đã bị triệt hạ không thương tiếc, tạo ra vạt núi trọc. Vài ngôi lều nhỏ đã được dựng lên trên chính nơi rừng bị tàn phá.
Theo lời người dẫn đường, 3 năm trở lại đây, khi cây keo lai làm thay đổi kinh tế hộ gia đình, người dân không tiếc công lần lên các cánh rừng, ngọn núi để phát rừng, trồng cây. Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan của huyện, tỉnh có vài lần kiểm tra, ngăn chặn, nhưng ngay sau đó nạn phá rừng lại tiếp diễn với quy mô lớn hơn.
Để rõ hơn về tình trạng phá rừng đầu nguồn Sông Vố, ngày 15.7, PV Báo Bình Định đã đến trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện An Lão. Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Phạm Phương Bắc tỏ vẻ cẩn trọng, nói: “Vấn nạn phá rừng trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phát ngôn với báo chí phải có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở NN&PTNT, chứ tôi là Hạt phó cũng không có thẩm quyền, mong anh thông cảm (!?)”.
Còn ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND thị trấn An Lão, thừa nhận, chuyện rừng đầu nguồn Sông Vố bị chặt phá là có thật. “Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ đầu năm 2015; sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm đứng chân địa bàn cùng ngành chức năng liên quan đã tổ chức kiểm tra, truy quét 3 đợt.
Qua đó, xác định đã có 2,8 ha rừng ở khoảnh 1, tiểu khu 22A đầu nguồn Sông Vố (khu vực Nước Trắng) bị người dân và lâm tặc chặt phá để trồng rừng kinh tế và lấy gỗ. Hiện nay, địa phương đang tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật”.
Tuy nhiên, so với thực tế chúng tôi ghi nhận được thì diện tích rừng bị phá lớn hơn nhiều lần. Chiều 16.7, PV đã gặp ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Ông Bảo tỏ ra bất ngờ: “Tôi chưa nghe anh em Hạt Kiểm lâm huyện An Lão báo cáo về chuyện này!”.
Sau khi được xem một số ảnh và các đoạn video clip PV ghi lại từ hiện trường phá rừng, ông Bảo quả quyết: “Các khoảnh rừng bị chặt phá là cây rừng nguyên sinh; quy hoạch với chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn bảo vệ công trình hồ, đập. Tôi xin tiếp nhận ý kiến phản ánh; Chi cục sẽ khẩn trương chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm huyện An Lão phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng tổ chức kiểm tra ngay tình trạng này. Theo kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ có hướng xử lý phù hợp”.
Có thể thấy, tình hình phá rừng đầu nguồn Sông Vố diễn ra trong thời gian khá dài, song sự vào cuộc ngăn chặn từ phía chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm huyện An Lão lại không hiệu quả và quá chậm. Đề nghị, Sở NN&PTNT sớm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh. (Báo Bình Định 20/7) đầu trang(
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Thắm (trú xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) cho rằng cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu (Nghệ An) khi tạm giữ hàng hóa đã gợi ý chị này “chung chi” số tiền 20 triệu đồng.
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Thắm trình bày: “Vào ngày 12/5/2015, tôi mua 500 kg quả mây ở Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) ở cơ sở Thiên Trang, số quả mây nói trên được đưa ra Móng Cái tiêu thụ nhưng do sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu nên bị gửi trả về.
Đến ngày 19/5, tôi thuê xe đông lạnh của anh Nguyễn Văn Quân, BKS 63L- 4400 để chở số lượng mây kể trên về TP.Hồ Chí Minh. Khi chở số mây kể trên đến địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ngày 21/5/2015, thì bị cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu bắt giữ”.
Chị Thắm cho hay, khi số hàng nói trên bị tạm giữ thì chị Thắm không có mặt ở hiện trường (trước đó chị thuê xe của anh Nguyễn Văn Quân vận chuyển) nên sau đó chị này phải nhanh chóng đi từ Lâm Đồng đến Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu.
Tại đây, chị Thắm làm việc với anh Hồ Xuân Tục (Cán bộ pháp chế hạt kiểm lâm Diễn Châu), anh Tục cho biết số quả mây của chị Thắm bị tạm giữ vì xuất trình hóa đơn không hợp lệ và thiếu thủ tục xác nhận của kiểm lâm địa bàn.
“Ngày 22/5, tôi và tài xế Nguyễn Văn Quân đến Hạt kiểm lâm Diễn Châu, tiếp tục làm việc với anh Tục, anh Tục yêu cầu chúng tôi viết bản tường trình sự việc, anh Tục hăm dọa rằng số hàng hóa của tôi sẽ bị tịch thu toàn bộ và bản thân tôi phải đóng phạt 120 triệu đồng. Anh Tục còn “gợi ý” nếu không muốn bị phạt như vậy thì chỉ còn cách là tôi phải “chung chi” và bồi dưỡng cho các anh số tiền 20 triệu đồng. Nếu tôi đồng ý thì anh Tục chỉ thu giữ 300kg mây, còn lại chỉ phải đóng phạt 15 triệu đồng”, chị Thắm trình bày.
Chị Thắm nói: “Vì nghĩ đến số quả mây nếu không mang về thì sẽ hư, thối hết nên tôi chấp nhận nộp phạt 15 triệu đồng và  đồng ý “chung chi” 20 triệu đồng theo gợi ý của anh Tục.
Khi ấy tôi chỉ còn 15 triệu đồng nên tôi nài nỉ, xin nợ 5 triệu đồng, khi về Lâm Đồng sẽ trả qua tài khoản ngân hàng nhưng anh Tục nhất quyết không đồng ý. Anh Tục nói tôi phải đưa đủ 20 triệu đồng. Sau đó anh Tục điện thoại cho một người tên là Bảy đến để nhận tiền của tôi”.
Trao đổi với phóng viên Gia đình Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thắm nói: “Trước đó tôi làm hợp đồng thuê xe của anh Nguyễn Văn Quân vận chuyển quả mây từ Móng Cái (Quảng Ninh) về, tôi không đi cùng xe nên mọi thủ tục về lô hàng đều do anh Quân làm thay. Khi cán bộ kiểm lâm Diễn Châu kiểm tra, anh Quân đã xuất trình hóa đơn VAT về số hàng đó, nhưng không hiểu sao hàng vẫn bị thu giữ?”
Theo chị Thắm, sau khi rời khỏi Nghệ An, 3 ngày sau đó chị Thắm có gọi điện cho ông Hồ Xuân Tục để hỏi thông tin về lô hàng bị tịch thu nhưng ông Tục cho biết Hạt kiểm lâm Diễn Châu đã bán thanh lý.
“Anh Tục trả lời tỉnh queo là đã thanh lý bán với giá 100 nghìn đồng/kg. Khi ấy tôi mới nói: Sao anh không điện thoại cho em đến mua lại , vì đó là hàng hóa của em mà anh?. Anh Tục nói rằng: Phải có quan hệ với sếp thì mới mua được”, chị Thắm bức xúc nói.
“Tôi đã nhắc lại chuyện đã xảy ra trong cuộc nói chuyện với anh Hồ Xuân Tục và ghi âm để giữ làm chứng gửi đến các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi nhũng nhiễu trái quy định của cán bộ kiểm lâm”, chị Thắm khẳng định.
Trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Lễ - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Diễn Châu cho biết đơn vị này đã nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thắm. Ông Lễ khẳng định, việc kiểm tra, tịch thu số quả mây là đúng như trong đơn thư phản ảnh.
“Các thủ tục kiểm tra, xử phạt và tịch thu đúng quy định”, ông Lễ nói.
Trả lời câu hỏi về đơn thư tố cáo cán bộ hạt kiểm lâm Diễn Châu là Hồ Xuân Tục (cán bộ pháp chế) và Tạ Quang Bảy (kiểm lâm viên) vòi tiền “chung chi”, ông Lễ cho biết: “Việc tố cáo là sai sự thật”.
Phóng viên đề nghị Hạt kiểm lâm Diễn Châu cung cấp tài liệu có liên quan về việc kiểm tra, xử phạt và tịch thu số hàng hóa của chị Nguyễn Thị Thắm, ông Hạt trưởng cho biết toàn bộ giấy tờ nói trên đã bàn giao cho Chi cục kiểm lâm Nghệ An để phục vụ điều tra, xác minh.
Ông Nguyễn Văn Bính – Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Chi cục kiểm lâm Nghệ An – cho biết: “Chị Thắm đã gửi đơn đến Chi cục khoảng 1 tháng nay rồi, chị Thắm cũng gửi đơn đến Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Công an Nghệ An và một số cơ quan khác. Hiện các cơ quan cũng đã chuyển đơn về để Chi cục tiếp nhận, giải quyết”.
Ông Bính cho hay, chị Nguyễn Thị Thắm đã đến làm việc tại Chi cục kiểm lâm Nghệ An, cung cấp tài liệu và băng ghi âm có liên quan đến vụ việc.
“Hiện nay Chi cục kiểm lâm đã thành lập tổ điều tra, xác minh sự việc theo Luật tố cáo. Theo quy định thì sẽ Tổ sẽ làm việc trong một tháng. Hiện nay chúng tôi chưa thể cung cấp các thông tin vì đang trong quá trình điều tra, xác minh. Khi nào có kết luận về sự việc thì chúng tôi sẽ cung cấp”, ông Bính nói. (Gia Đình Việt Nam 22/7) đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương: Vì lý do gì tòa chậm xử tranh chấp đất đai cũng có phần khuyết điểm của các cơ quan liên quan.
“Theo tố cáo, lâm tặc đã móc nối với cán bộ bảo vệ rừng. Tình trạng chở gỗ công khai không bị ngăn chặn, xử lý nhưng vì sao không bắt được lâm tặc, có tiêu cực hay không?”. Đại biểu Nguyễn Văn Ly chất vấn với ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, tại kỳ họp HĐND tỉnh hôm 21-7.
Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh nạn phá rừng Nà Dệt, Giếng Cọp (Hàm Thuận Nam) và rừng phòng hộ Sông Lũy (Bắc Bình). Trả lời chất vấn, ông Kiều thừa nhận có dấu hiệu móc nối giữa lâm tặc và cán bộ bảo vệ rừng trong vụ phá rừng Nà Dệt, Giếng Cọp. Việc này nằm ngoài tầm tay của Sở NN&PTNT nên mới chuyển CQĐT.
“Lâm phận trải dài, chia cắt, hiểm trở trong khi lâm tặc rất hung hăng. Lâm tặc ở Đức Trọng sang đều đi xe cải tiến bốn bánh (giá khoảng 800 triệu đồng/xe) có thể đi bất cứ địa hình nào và xe hai bánh thồ gỗ đã cải tiến cũng có giá 70 triệu đồng/chiếc. Các xe này của lâm tặc hiện đại hơn nhiều so với xe của lực lượng bảo vệ rừng. Việc tuần tra quản lý bảo vệ rừng khó khăn nhưng chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước tiên khi để mất rừng. Kế tiếp là trách nhiệm của chính quyền các cấp cùng kiểm lâm” - ông Kiều nói.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết thêm công tác giám định thiệt hại chậm khiến việc xử lý các vụ án phá rừng chậm theo. “Vụ phá rừng Nà Dệt, Giếng Cọp lúc đầu xác định có hơn 1.000 gốc bị triệt hạ. Nhưng đo đếm lại thì có hơn 4.500 gốc nên việc giám định phải kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý nhanh và nghiêm khắc, đúng pháp luật đối với những vụ án này” - Thiếu tướng Thân khẳng định.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT tuần tra, bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét các vụ phá rừng trọng điểm, nhất là vùng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng…
Cũng tại kỳ họp, nhiều ý kiến chất vấn đổ dồn vào ông Nguyễn Ngọc Quang, Chánh án TAND tỉnh, về các vụ tranh chấp đất đai xử lý chậm chạp. Ông Quang trả lời nguyên nhân chính là do các cơ quan liên quan chậm, thậm chí không cung cấp hồ sơ, chứng cứ địa chính theo đề nghị của tòa.
Tuy vậy, đại biểu Nguyễn Ngọc Thành cho rằng có nhiều vụ tòa chỉ gửi văn bản một lần rồi thôi. “Vì sao có sự khác biệt này? Có phải do nguyên đơn “quan tâm” đến tòa thì tòa mới “quan tâm” lại? Người dân phải đi đến đâu để kêu cứu khi vụ việc của mình kéo dài nhiều năm?” - đại biểu Thành hỏi.
Theo ông Quang, trước đây án do các địa phương chậm cung cấp, trả lời song đến nay đã giảm nhiều… Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương bất ngờ đề nghị trả lời thêm. Theo ông Phương, án dân sự để chậm dù với lý do gì thì đó cũng là khuyết điểm của tòa và UBND các cấp.
“Tôi sẽ yêu cầu chủ tịch các địa phương giải trình. Khi tòa có công văn đề nghị cung cấp thông tin nhưng các địa phương không thực hiện thì phải báo ngay cho UBND tỉnh. Chúng tôi sẽ cử cán bộ theo dõi để xử lý. Tôi xin nhận trách nhiệm và việc này phải chấm dứt” - ông Phương khẳng định. (Pháp Luật TP.HCM 22/7) đầu trang(
Sắn là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp so với các cây trồng khác. Tuy nhiên, thời gian qua cây sắn phát triển ồ ạt, không theo quy định của ngành nông nghiệp và đang có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên đất, tài nguyên rừng.
Tại cuộc tọa đàm “Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách”, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức Forest Trends tổ chức, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc PanNature cho biết, sắn là một loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người sản xuất đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong những năm gần đây, các sản phẩm sắn đã có giá cao, tương đối ổn định, đồng thời sắn cũng là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp so với các cây trồng khác. Vì vậy, thời gian qua cây sắn phát triển ồ ạt, không theo quy định của ngành nông nghiệp và đang có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên đất, tài nguyên rừng.
Điển hình, khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, trong giai đoạn 2003 - 2014, hơn 2.200ha đất lâm nghiệp trong ranh giới khu bảo tồn đã bị phá và biến mất.
Nguyên nhân chính được cho là tình trạng chuyển đổi, xâm lấn, xâm canh đất rừng để lấy đất sản xuất phát triển các loại cây trồng hàng hóa trọng điểm như cao su, sắn tại địa phương, trong đó cây sắn được xác định với vai trò tiên phong. Theo thống kế trong 5 năm lại đây, diện tích sắn trên huyện dao động xung quanh diện tích 3.000 - 4.000ha.
Mỗi hộ gia đình xã Hiếu (huyện Kon Plong, Kon Tum) trung bình chỉ có 1 ha đất rẫy để trồng sắn, nguồn sinh kế này đóng góp 30-50% thu nhập tiền mặt hàng năm của các hộ gia đình, thậm chí trở thành một trong những nguồn tích lũy vốn quan trọng nhất của người dân xã Hiếu. Sức hấp dẫn từ thu nhập do sắn mang lại đã thúc đẩy người dân địa phương "tiến về phía rừng” để mở rộng thêm diện tích đất trồng sắn.
Ông Nguyễn Việt Dũng viện dẫn thông tin cho biết: “Đơn cử như năm 2009, chỉ sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán, khi quay trở lại xã Hiếu và thấy gần như toàn bộ những mảnh rừng dọc hai bên quốc lộ 24, khoảng 10km đã bị phát, đốt trắng để chuẩn bị trồng sắn”.
Chính vì vậy, xâm lấn đất rừng để khai hoang, trồng sắn được coi là nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng lớn nhất ở xã Hiếu trong vòng 10 năm gần đây.
TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam cho biết, diện tích sắn thường ở những vùng còn rừng và còn nghèo, phát triển sắn hiện tại giống như phát triển cà phê 20 năm về trước, với diện tích cà phê theo kế hoạch Nhà nước là khoảng 500.000ha nhưng thực tế lên tới 700.000ha.
Theo ông Lạng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sắn “cắn” rừng, do sắn là "cây của người nghèo”, trực tiếp giúp người dân cải thiện sinh kế. Điều này đã làm chùn bước chính quyền xã trong thực hiện các biện pháp can thiệp quyết liệt nhằm giảm thiểu tình trạng chuyển đổi rừng sang trồng sắn. Chính quyền một số địa phương đã “thầm lặng” chấp nhận việc đánh đổi một số diện tích rừng nhằm cải thiện sinh kế, giảm đói nghèo.
Song song đó, thực thi lâm luật chưa hiệu quả, bao gồm cả việc chấp nhận đánh đổi một cách “thầm lặng” của chính quyền địa phương làm hạn chế hiệu quả của các cơ chế, chính sách nhằm kiểm soát việc mở rộng diện tích sắn hiện nay….
Bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường tiêu thụ các sản phẩm sắn và lợi ích từ chế biến, thương mại và sản xuất là động lực chính khiến diện tích sắn ở Việt Nam tăng nhanh, đặc biệt trong gần một thập kỷ gần đây. Dự báo sản lượng sắn của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng.
Thực tế, ngành sắn vẫn đang trên đà phát triển, cả về phương diện diện tích lẫn quy mô chế biến. Điều này đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đối với nguồn tài nguyên rừng.
Đại diện Cục Trồng trọt cũng cho rằng, phát triển sắn hiện nay không bền vững, “diện tích sắn phát triển quá nhanh, gây mất cân đối trên thị trường”. Theo đó, Cục kiến nghị với các tỉnh kiên quyết ngăn chặn việc phá rừng trồng sắn.
Bộ NN&PTNT cũng đã ra Chỉ thị 1140/CT-BNN-TT nêu rõ “hạn chế tối đa việc mở rộng diện tích sắn, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục nông dân không tự trồng sắn tự phát trên các khu vực đã quy hoạch cho cây trồng khác, hoặc các diện tích có độ dốc lớn”.
Để làm được điều này, Bộ cũng khuyến cáo cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng trồng sắn.
Theo Hiệp hội sắn Việt Nam, thời gian tới, để hạn chế việc chuyển đổi rừng trồng sắn vẫn đang tiếp tục diễn ra tại một số địa phương bất chấp những nỗ lực của các cơ quan bảo vệ rừng, Nhà nước cần có chính sách liên kết.
Đó là phát triển đẩy mạnh liên doanh liên kết giữa các cơ sở chế biến với người sản xuất. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân vào Chương trình Sáng kiến toàn cầu về REDD+ (giảm thiểu phát thải do mất rừng và suy thoái rừng).
Hơn nữa, theo các chuyên gia, ngành lâm nghiệp cần dành sự quan tâm đúng mức đối với sắn. Nói cách khác, ngành sắn cần được định vị đúng trong bối cảnh mối quan hệ tương tác giữa thị trường với các cơ chế chính sách và sinh kế của những người dân nghèo sống lệ thuộc vào rừng.
Năm 2014, diện tích sắn cả nước đạt 560.000 ha, cao hơn 2 lần so với diện tích năm 1999 (225.500 ha) và vượt xa con số 450.000ha mà Chính phủ đặt ra. (Thời Báo Tài Chính 21/7) đầu trang(
Ông Nguyễn Đức Tưng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, phát hiện 397 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; thu giữ hơn 230m3 gỗ các loại, hơn 91 kg động vật rừng và nhiều phương tiện khác như: xe mô tô, máy cưa xăng...
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã xử lý 395 vụ vi phạm, trong đó xử lý hình sự 8 vụ, phạt hành chính 387 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng.
Tuyên Quang hiện có trên 415.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 267.000 ha rừng, gần 148.000 ha rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 64,7%. Để hạn chế tối đa các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, bên cạnh việc phối hợp cùng các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người dân, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực và trách nhiệm cho cán bộ kiểm lâm, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.  Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ xâm phạm tài nguyên rừng đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Số vụ vi phạm đã giảm 80 vụ so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, tình trạng khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, đối tượng vi phạm thường có tổ chức, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, trong khi đó việc quản lý các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản còn nhiều hạn chế.
6 tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản cho 100 cơ sở của tổ chức, 235 cơ sở của hộ gia đình, cá nhân; tổ chức gần 800 cuộc tuyên truyền cho gần 47.000 người...
Lực lượng kiểm lâm còn xác định lại các khu rừng, hệ thống tuần tra rừng qua đó loại bỏ được những tuyến không cần thiết, đồng thời lập thêm một số tuyến mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 258 tuyến tuần tra rừng, tăng 48 tuyến so với năm 2014. (Tin Môi Trường 21/7) đầu trang(
Sáng 20-7, CAX Hòa Phú (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) bàn giao lô gỗ vô chủ cho Đội CSĐTTPVKT-MT CAH để tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc.
Trước đó, nhận tin báo quần chúng, lực lượng CA, dân phòng xã Hòa Phú kiểm tra, thu giữ 9 phách gỗ đỏ (hơn 0,8m3) do “lâm tặc” khai thác trong cội, kéo về cất giấu trên dốc Cung Hai, Tiểu khu 54 (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) thuộc lâm phận Bà Nà - Núi Chúa chờ vận chuyển, tiêu thụ. (Công An TP.Đà Nẵng 21/7) đầu trang(
Liên quan đến vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội, ngày 21-7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo công bố việc UBND TP, các đơn vị sở, ngành, quận, huyện đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sau việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn trong thời gian qua.
Với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã nghiêm túc kiểm điểm. Đồng thời, UBND TP cũng đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh.
UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.
Với Sở Xây dựng, UBND TP phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.
Đối với cá nhân ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.
Bên cạnh đó, ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách; tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. UBND TP quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo; không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.
Mặt khác, ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.
Với ông Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.
Tiếp đó, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.
Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật cảnh cáo.
Với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra, tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.
Riêng ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.
Với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, UBND TP đã phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh; đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.
Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh - trực tiếp tham gia việc cải tạo và thay thế cây xanh đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.
Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.
Với Sở Tài chính, tập thể Lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan: Đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND TP. UBND TP đồng ý theo đề xuất của Sở và phê bình tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, yêu cầu Ban giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, với Sở Thông tin và Truyền thông, tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm thực hiện Kế hoạch số 1923/KH-STTTT về tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; Tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.
UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền. (Công An TP.HCM 21/7; Công An Nhân Dân 21/7; Thanh Niên 21/7; Diễn Đàn Doanh Nghiệp 21/7) đầu trang(
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01 KHLT/BDV-BTG-VPTU-MTTQ-TĐTN-CCKL ngày 15/10/2013 giữa Ban dân vận, Ban tuyên giao, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tỉnh Đoàn thanh niên với Chi cục Kiểm lâm, về phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Hạt Kiểm lâm và Đoàn Thanh niên CSHCM huyện Hà Trung luôn thấy rõ tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống và ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, từ đầu năm đến nay đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thực hiện công tác bảo vệ (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, cũng như công tác PCCCR cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, phối hợp truyên truyền lưu động 02 lần với 153 người tham gia, viết 08 tin bài tuyên truyền trên loa truyền thanh huyện, tổ chức 02 lớp tập huấn về PCCCR với 127 lượt người tham gia.
Kiểm lâm địa bàn và Đoàn thanh niên của 25 xã thị trấn đã tổ chức làm mới và tu sữa 35 bảng tin tuyên truyền, viết 19 bài thực hiện chương trình phát thanh tuyên truyền ở thôn, xã; tổ chức cho đoàn viên tham gia 02 cuộc diễn tập chữa cháy rừng; chủ động tổ chức tham gia cùng với với địa phương làm giảm vật liệu cháy, thu dọn thực bì ở các khu vực đền chùa nghĩa địa với diện tịch 25.325 m2, làm 2,7 km đường băng cản lửa; tham gia lễ phát động tết trồng cây gây rừng, đã trồng được 24000 cây phân tán và huy động đông đảo lực lượng thanh niên tham gia tổ BVR, PCCCR tại các thôn bản, tại các thôn trọng điểm có 100% đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ đội quần chúng BVR và sẵn sàng tham gia PCCCR… (Kiểm Lâm Tỉnh Thanh Hóa 20/7) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Sáng 21/7, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị “Phát triển rừng trồng thương mại bằng vốn tín dụng quay vòng” của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn, bà Victoria KwaKwa  GĐ Ngân hàng Thế giới Việt Nam và bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và các tỉnh tham gia Dự án (DA) “Phát triển ngành lâm nghiệp” (WB3) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vừa kết thúc vào cuối tháng 3/2015.
Hội nghị nhằm bàn cơ chế, cách làm để Ngân hàng CSXH tiếp tục cho hộ trồng rừng vay từ nguồn vốn thu hồi của DA WB3 để tiếp tục phát triển trồng rừng thương mại bảo đảm hiệu quả, bảo đảm mục tiêu của dự án. Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, cho biết mục tiêu chính của DA WB3 là quản lý rừng trồng SX bền vững, hiệu quả; bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng; tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước; bảo vệ môi trường toàn cầu bằng các gói tín dụng hấp dẫn thông qua NH CSXH và những hoạt động tư vấn kỹ thuật cho các hộ trồng rừng.
DA thực hiện trong 10 năm (từ 20052015). Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó TGĐ Ngân hàng CSXH, sau 10 năm thực hiện Dự án WB3, NH CSXH đã vay của WB (theo 2 hiệp định) khoản tiền là 693,5 tỷ đồng, đã giải ngân cho các hộ trồng rừng tổng doanh số cho vay 749,4 tỷ đồng (trong đó có 100% vốn vay WB và 55,9 tỷ đồng từ nguồn thu nợ của hiệp định 1).
DA đã góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc với 77.000 ha rừng. “Chúng tôi thực hiện quy trình cho vay rất chặt chẽ, việc cho vay gắn với kỹ thuật chọn giống cây lâm nghiệp, kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng cũng như kỹ thuật tỉa thưa, khai thác.
Nhờ đó, những cánh rừng đã mang lại cho người trồng hiệu quả cả về kinh tế lẫn xã hội. Qua 10 năm thực hiện, hộ vay đã khai thác rừng và trả nợ vay cho NH CSXH 156 tỷ đồng, DA không có nợ quá hạn, có đến 98% số hộ vay trả lãi đúng theo định kỳ”, ông Lý cho hay.
Bà Victoria KwaKwa, GĐ WB Việt Nam, đánh giá cao hiệu quả của DA WB3 mang lại. Người trồng rừng tham gia dự án đã thay đổi tư duy, dám đầu tư thâm canh với mục đích thương mại; đồng thời nắm bắt được kỹ thuật chọn cây giống chất lượng, kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng theo quy chuẩn quốc tế, biết cách làm hợp tác bằng hình thức thành lập những nhóm trồng rừng.
“DA WB3 đã tăng cường công tác quản lý rừng ở Việt Nam, đồng thời nâng cao sinh kế nông thôn, nhiều nông hộ thoát nghèo và biết cách quản lý rừng tốt hơn. DA WB3 kết thúc, nhưng đồng vốn của nó vẫn tiếp tục quay vòng để phát triển trồng rừng thương mại tại Việt Nam”, bà Victoria KwaKwa, nói.
Ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NNPTNT Bình Định, đại diện cho 6 tỉnh tham gia DA WB3, cho biết hiện tỉnh này đang triển khai chuỗi rừng trồng cây gỗ lớn, đã triển khai khoảng 3.000 ha tập trung ở các Cty lâm nghiệp trong tỉnh, đến năm 2020 sẽ mở rộng 10.000 ha. Những diện tích rừng trồng thương mại này liên quan lớn đến việc vay vốn.
Đối với việc phát triển rừng trồng thương mại sử dụng vốn quay vòng của DA WB3, ông Hổ đề nghị: Những hộ đã tham gia DA hiện đã vay rồi, trong đó đa số là hộ nghèo nên họ cần tiếp tục được vay để có điều kiện tái canh; đối với những hộ chuyển mục tiêu sang trồng cây gỗ lớn cần được đặc biệt ưu tiên, vì rừng trồng cây gỗ lớn hiệu quả rất cao, năng suất tăng gấp 89 lần.
“Đặc biệt, trong thời tiết biến đổi khôn lường như hiện nay, những cánh rừng trồng cây gỗ lớn luôn đối mặt với gió bão làm gãy đổ, nên Nhà nước cần có chính sách bảo hiểm như bảo hiểm tàu thuyền của ngư dân. Có như vậy người trồng rừng mới mạnh dạn nuôi rừng thành cây gỗ lớn để tăng sinh khối”, ông Hổ chia sẻ.
Ông Nguyễn Tiến Long, Phó GĐ Sở NNPTNT Nghệ An, đề nghị Nhà nước cần đầu tư xây dựng đường giao thông đi vào những cánh rừng trồng để giảm chi phí vận chuyển cho người trồng rừng. “Chi phí vận chuyển gỗ rừng trồng nhiều nơi chiếm đến từ 3050% tổng doanh thu. Do đó, để phát triển rừng trồng thương mại, Nhà nước cần quan tâm đến hệ thống giao thông để làm giảm chi phí vận chuyển”, ông Long nói.
Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, WB3 là dự án thành công ấn tượng. Đối tượng tham gia có đến 43.000 hộ nghèo nhưng 99% số hộ vay trả nợ đúng hạn, chứng tỏ hiệu quả về mặt kinh tế của dự án là rất mỹ mãn. Đây chính là mô hình điển hình trong tái cơ cấu ngành lâm nghiệp cần được nhân rộng.
“Hiện Ngân hàng CSXH đã sẵn vốn, tôi sẽ về trình Bộ trưởng để trong tháng 7 này Bộ NNPTNT có văn bản thống nhất để Ngân hàng CSXH phát hành sổ tay tín dụng, trong tháng 8 tiếp tục giải ngân cho các hộ trồng rừng”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.
Bộ NNPTNT vừa ra quyết định phê duyệt kế hoạch hành động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015 – 2020. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, năng lực cho chủ rừng, cán bộ quản lý các cấp về kỹ năng quản lý rừng và chứng chỉ rừng bền vững.
Bên cạnh đó sẽ ban hành Bộ nguyên tắc quản lý rừng bền vững của Việt Nam, đảm bảo có hiệu lực trên phạm vi quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 500.000ha rừng SX có phương án quản lý bền vững được phê duyệt và cấp chứng chỉ. Trong đó, rừng trồng là 350.000ha, rừng tự nhiên 150.000ha. (Nông Nghiệp Việt Nam 22/7) đầu trang(
Định hướng đến năm 2020, tỉnh Gia Lai sẽ chuyển 66.457 ha đất lâm nghiệp, đất rừng nghèo sang trồng cao su tại 13 huyện, TX.
Thế nhưng "siêu dự án" qua 7 năm đã chỉ ra nhiều bất cập về KTXH. Dự án vượt quá tầm tay, tỉnh Gia Lai đành phải cầu cứu TƯ. Dự án... chết lâm sàng Theo chủ trương, sẽ có 51.547 ha đất rừng nghèo tự nhiên, 4.991 ha đất rừng trồng, 9.919 ha đất trống được chuyển đổi sang trồng cao su.
Dự án được vẽ ra như là một bức tranh đẹp, và cấp tốc triển khai ngay từ năm 2007. UBND tỉnh Gia Lai "hồ hởi" cấp phép cho 44 dự án của 17 DN thuê đất để trồng cao su. Tuy nhiên cho đến nay, mới chỉ có 5 huyện thực hiện dự án với 32.555 ha, tổng chi phí đầu tư 4.670 tỉ đồng.
Tại huyện biên giới Đức Cơ, vì được trồng trên đất rừng khộp, nghèo dinh dưỡng, nền cát pha xen lẫn đá sỏi nên cao su phát triển chậm. Bước sang năm thứ 7 nhưng cây cao su của Cty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức vẫn chưa thể cho khai thác. Tại huyện Chư Pưh, một số diện tích đang bị phá bỏ để chuyển mục đích, số khác phát triền èo uột.
Thảm hơn, một số diện tích có dấu hiệu ngừng đầu tư, chăm sóc. "Đại gia" Hoàng Anh Gia Lai được ưu tiên giao 1.526 ha đất tại huyện Ia Pa nhưng cây cao su phát triển rất kém. Để cứu vãn tình thế, nhiều diện tích cao su của Hoàng Anh Gia Lai đã bị chặt bỏ, chuyển sang trồng mía và xây dựng trại bò.
Báo cáo của HĐND tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ IX mới đây về chất lượng vườn cao su của dự án  sau quá trình đi thực địa khiến ai cũng phải giật mình: 10,2% diện tích cao su đã trồng bị chết và kém phát triển. Diện tích cây có tỷ lệ sống thấp, phát triển quá kém lên đến 65%. Có lô bị chết hoàn toàn, cá biệt có lô cao su chủ dự án trồng lại nhiều lần nhưng cây vẫn không phát triển...
Việc tuyển dụng lao động đã không đạt được mục tiêu lúc đề ra, đã và đang là vấn đề nổi cộm của các cấp, các ngành ở tỉnh Gia Lai. Ông Đinh Duy Vượt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cung cấp một con số... đau đầu: "Chỉ 2.254 lao động được tuyển thay vì 9.379 lao động như dự án đã phê duyệt, trong đó chỉ có 777 lao động là người dân tộc thiểu số.
Mức lương, tiền công, đời sống của người dân trong vùng dự án rất khó khăn". Như vậy, mục tiêu chính của việc chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su là để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân đã bị vỡ kế hoạch ngay từ ban đầu.
Kế hoạch tốt đẹp bị "vỡ trận", kéo theo việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ an sinh xã hội vùng dự án cũng bị vỡ. Chưa hết, suốt trong mấy năm liền, giá cao su liên tục "đổ đèo", lao xuống tận đáy nên việc đầu tư vào vườn cây trở nên dè dặt, theo đó nhiều vườn cây bị bỏ mặc, thậm chí không ít vườn cây đã khai thác năm đầu hoặc chuẩn bị bước vào khai thác cũng bị chặt hạ không thương xót.
Khối lượng lớn gỗ cao su được các doanh nghiệp tận thu, vận chuyển đã làm hư hỏng, xuống cấp đường giao thông địa phương. Quan trọng hơn nữa là đã làm "xói mòn", "xuống cấp" niềm tin của nhiều người vào cây cao su, vốn là một trong những loại cây chủ lực của Gia Lai, của Tây Nguyên...
Nghịch cảnh hơn, dự án được triển khai đã 7 năm nhưng đến nay, các doanh nghiệp vẫn chưa nộp một đồng nào vào ngân sách Nhà nước. Trong khi khoản tiền bán gỗ tận thu từ dự án, các doanh nghiệp còn nợ ngân sách tỉnh này hơn 8 tỷ đồng. Kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 1517/7 mới đây, dự án "Chuyển đổi rừng nghèo sang trồng 50.000 ha cao su" đã làm nóng nghị trường.
Các nguyên nhân được đưa ra "mổ xẻ" để cứu vãn tình thế đang nguy cấp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai,ô ng Đinh Duy Vượt thẳng thắn: "Việc tổ chức, triển khai dự án quá chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích để đạt về số lượng, diện tích".
Bên cạnh đó, ông còn chỉ rõ, công tác phối hợp giữa các ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp chưa tốt về tình hình triển khai dự án, tuyển dụng lao động, hỗ trợ an sinh xã hội, chế độ BHXH cho công nhân...
Trước nguy cơ cận kề của dự án là bị vỡ kế hoạch, tỉnh Gia Lai mong muốn Chính phủ, Bộ NNPTNT sớm quyết định kết thúc việc phát triển cây cao su trên đất lâm nghiệp, đất rừng nghèo. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án trồng rừng thay thế, phục hồi lại rừng nghèo. (Nông Nghiệp Việt Nam 22/7) đầu trang(
Sáng 21/7/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Hội động vật Frankfurt tại Việt Nam (FZS) đã ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học cho các Khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam.
Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp cùng với Hội động vật Frankfurt tại Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ ở 03 nội dung: Hỗ trợ một số Vườn quốc gia và Khu bảo tồn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum) nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo tồn động thực vật hoang dã và bảo vệ hệ sinh thái rừng; Thúc đẩy hoạt động bảo tồn và nghiên cứu về đa dạng sinh học tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn nêu trên.
Thỏa thuận trên nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thực hiện các dự án trong lĩnh vực bảo tồn động thực vật hoang dã, bảo vệ rừng giữa hai bên tại Việt Nam.
Thay mặt cho Tổng cục Lâm nghiệp, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tin tưởngrằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác này là một bước quan trọng để thúc đẩy sự phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tổ chức FZS trong việc tăng cường năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Ông Hà Thăng Long, Giám đốc điều hành Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam cũng cam kết kêu gọi mọi nỗ lực của Hiệp hội tại Đức để giúp Việt Nam bảo vệ những loài nguy cấp, quý hiếm một cách tốt nhất. (Tổng Cục Lâm Nghiệp 21/7; (Chính Phủ 21/7)) đầu trang(
Năm 2015, do khó khăn về nguồn vốn, các đơn vị, chủ rừng chỉ đăng ký kế hoạch trồng mới 1.710 ha rừng.
Đến nay, các đơn vị đã trồng được 159 ha, trong đó các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước An 80 ha; Krông Bông 70 ha; Buôn Wing 3 ha; Công ty TNHH Đức Hải 5,5 ha.
Thời vụ trồng rừng tại tỉnh bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 - 2015 đối với các huyện Ea Súp, Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Krông Pắc, Ea H’Leo, Cư M’gar, Krông Na; riêng huyện Ea Kar, M’Đrắk, thời vụ trồng rừng bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc tháng 11 năm 2015 do mùa mưa đến muộn.
Hiện các đơn đã xử lý thực bì, đào hố, chuẩn bị cây giống… để chuẩn bị tiến hành trồng rừng khi thời tiết thuận lợi đảm bảo cho cây trồng phát triển. (Đắk Lắk 24 Giờ 21/7) đầu trang(
Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp được triển khai trong suốt 10 năm qua đã giúp người dân miền Trung tăng thu nhập và phủ xanh đất trống, đồi trọc hiệu quả.
Đánh giá trên Ngân hàng Thế giới đưa ra tại Hội thảo Phát triển rừng trồng thương mại bằng vốn tín dụng quay vòng của Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3). Hội thảo do Bộ NN&PTNT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức sáng 21/7, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) do Ngân hàng Thế giới tài trợ được triển khai thành hai giai đoạn và kéo dài trong 10 năm (năm 2005 - 2015) tại 203 xã, thuộc 34 huyện, thị xã, thành phố thuộc 6 tỉnh miền Trung.
Đến tháng 3/2015, dự án này đã kết thúc, các hỗ trợ kỹ thuật của dự án cho các hộ nông dân trồng rừng cũng dừng lại. Tuy nhiên, vốn vay vòng vẫn còn.
Do vậy, tại Hội nghị này, các bên sẽ tìm cách giải ngân, sử dụng vốn cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả trồng rừng cho những năm tiếp. Các địa phương cũng đề nghị nên ưu tiên vốn trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Dự kiến, Bộ NN&PTNT sẽ mở rộng phạm vi thực hiện trong thời gian tới, giúp nhiều người dân được hưởng thụ từ hiệu quả của dự án. (Đài Truyền Hình Việt Nam 21/7) đầu trang(
Ngày 18/07/2015, HĐQT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) thông báo  về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%.
Thời gian thực hiện sẽ được Tổng Giám đốc triển khai vào thời điểm thích hợp. (Vietstock 21/7) đầu trang(
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19-21/7, sáng 21/7, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Cao Đức Phát làm Trưởng đoàn đã có cuộc họp với Đoàn đại biểu Bộ Nông-Lâm Lào do Bộ trưởng Vilayvanh Phomkhe làm Trưởng đoàn.
Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hội nghị thường niên giữa hai Bộ trong năm 2015 và trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ hai nước.
Theo đó, Việt Nam-Lào sẽ tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn, trong đó, tập trung vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo, đầu tư và thương mại.
Hội nghị đã tập trung đánh giá các khía cạnh hợp tác trong trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước trong thời gian qua. Hai bên đánh giá cao kết quả thực hiện các dự án và hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác song phương giữa Việt Nam và Lào năm 2015 ký ngày 21/1/2015 tại Hà Nội và Bản Thoả thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào ký ngày 20/7/2014 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Trong kế hoạch hợp tác năm 2015-2016, hai bên nhất thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo, đầu tư và thương mại.
Hai bên nhất trí tiếp tục đề nghị lên Phân ban Hợp tác của hai nước xem xét, phê duyệt và cấp vốn cho các chương trình, dự án hợp tác trong năm 2016, như hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn và sản xuất hàng hóa các bản thuộc vùng tưới của công trình thủy lợi; xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Xieng Khouang; Xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hua Phan; xây dựng Hệ thống thủy lợi huyện Vieng Thoong, tỉnh Hua Phan; xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noong Boc, tỉnh Khammouane.
Về hợp tác giữa hai bộ, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên tinh thần hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, thiết thực và hiệu quả thông qua trao đổi đoàn các cấp thường xuyên, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã thống nhất giữa hai Bộ, ở cả cấp Trung ương và địa phương; tăng hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản.
Hai Bộ cũng tăng cường trao đổi chuyên gia nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu giữa một số Viện, trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào.
Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí xem xét khả năng đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và liên kết đào tạo thạc sỹ. Phía Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc thành lập Đại học Nông Lâm thuộc Bộ Nông Lâm nghiệp Lào; xây dựng hệ thống nghiên cứu, thông tin, thống kê nông nghiệp; tăng cường năng lực tư vấn, nghiên cứu phân tích chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn…
Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Vilayvanh Phomkhe đã ký thỏa thuận trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2015 và kế hoạch hợp tác tiếp theo giữa hai bộ. (Vietnam + 21/7; Tin Tức 21/7) đầu trang(
Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, trước việc bà con nông dân băn khoăn đối diện với chủ trương phát triển cậy mắc ca tại địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển cây mắc ca trên địa bàn với diện tích 22.000ha, dự kiến sẽ ban hành quy hoạch này vào cuối quý III năm 2015.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.000ha cây mắc ca trồng chủ yếu từ năm 2012 – 2014. Trước mắt, chính quyền sở tại đã ký Biên bản ghi nhớ với Cty CP Him Lam và Ngân hàng Liên Việt để phát triển cây mắc ca, đảm bửo việc cung cấp giống, kỹ thuật, nguồn vốn tín dụng, thu mua, chế biến sản phẩm và bảo hiểm cho người trồng cây mắc ca.
Mắc ca là cây trồng mới, ó nhiều giống và nhạy cảm với thời tiết nên UBND tỉnh đề nghị nhân dân thận trọng, không trồng tự phát, nêus có nhu cầu canh trác loại cây trồng này phải mua giống ở những nơi được cơ quanc hức năng hướng dẫn, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc cây mắc ca theo Quyết định số 770 ngày 3/7/2015 của Sở NN&PTNT. (Pháp Luật Việt Nam 21/7) đầu trang(
Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 của UBTVQH đang đi vào giai đoạn hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.
Tại Hội thảo về thực trạng và những vấn đề đang đặt ra với quản lý, sử dụng đất đai tại các lâm trường quốc doanh tổ chức tại Yên Bái vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng cần giải quyết dứt điểm tình trạng “bình mới rượu cũ”: tên gọi thay đổi, nhưng nội dung, chất lượng hoạt động không đổi.
Một trong những kết quả nổi bật sau sắp xếp lại các lâm trường theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị là nhiều công ty lâm nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, duy trì vùng sản xuất hàng hóa, tạo thêm việc làm, tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn.
Việc rà soát, sắp xếp lại các lâm trường theo Nghị quyết 28 cũng giúp 25% đơn vị chuyển sang giao đất có thu tiền hoặc thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013. Các nông, lâm trường đã bàn giao gần 532 nghìn ha đất cho chính quyền địa phương để giao cho người dân sử dụng, trong đó lâm trường bàn giao 404.264ha. Điều này đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người dân.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu dự Hội thảo chỉ ra rằng, việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh mới tập trung ở phần ngọn - sắp xếp lại tổ chức để chuyển sang tên gọi công ty lâm nghiệp - mà chưa coi trọng gốc rễ của vấn đề là đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất đai cũng như chưa xem xét đến nhu cầu sử dụng đất của người dân địa phương.
Điều này khiến hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng, vườn cây lâu năm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng đất còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực tài nguyên rừng, đất đai được giao. Nhiều lâm trường quốc doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (nợ 50% số tiền sử dụng đất và 21% tiền thuê đất phải nộp).
Các lâm trường được chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, nhưng vì chưa sẵn sàng đổi mới nên nhiều khi chưa quan tâm lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết để thay đổi cách thức hoạt động. Việc rà soát hiện trạng sử dụng đất mới thực hiện trên sổ sách để báo cáo, trong khi cần tiến hành rà soát thực địa nhằm giúp định hình đúng thực trạng.
Lý giải cho những hạn chế trong hoạt động của các lâm trường quốc doanh, nhiều ý kiến cho rằng, các văn bản để thể chế hóa Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị được ban hành trước khi có Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Phá sản... Vì thế, lâm trường quốc doanh chủ yếu thực hiện sắp xếp, đổi mới bằng cách tự soi gương, không có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan, nên không bảo đảm tính khách quan.
Vì để lâm trường tự sắp xếp, đổi mới nên việc rà soát đất đai chỉ thực hiện ở những diện tích đất không sử dụng được hoặc không tiếp cận được, để có thể đẩy trách nhiệm sang cho chính quyền địa phương. Điều này cũng khiến diện tích rà soát thu hồi đất của lâm trường còn quá ít so với nhu cầu của người dân khu vực lân cận, và thường rơi vào tình trạng đất quá xấu, ở xa khu dân cư... nên không hỗ trợ được nhiều cho đồng bào dân tộc.
Từ thực tế của địa phương, Phó giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Nghệ An Vũ Tiến Lâm cho rằng, không thể nói giao nông, lâm trường quản lý đất rừng khiến người dân mất đất sản xuất, vì các đơn vị này phải giữ cả những khu rừng nghèo kiệt. Công ty lâm nghiệp muốn giao cho địa phương để chia cho người dân nhưng địa phương không dám nhận vì sợ mất rừng, không có khả năng thu hút cổ đông.
Chia sẻ thực trạng này, đại diện Sở NN và PTNT tỉnh Lào Cai cho biết, việc giao đất cho các lâm trường trước đây không cụ thể, chủ yếu giao trên giấy tờ, bản đồ tỷ lệ nhỏ có độ chính xác thấp nên bao trùm đất của các hộ gia đình, cá nhân. Các văn bản pháp luật hiện hành lại giao công ty lâm nghiệp và chính quyền địa phương thực hiện rà soát đất đai, quy hoạch sử dụng đất.
Nhưng Chính phủ thực hiệnđóng cửa rừng, không cho phép khai thác nên công ty lâm nghiệp không có nguồn để thực hiện, trong khi các địa phương có rừng thường khó khăn, nên nguồn thu từ việc bán quyền sử dụng đất cũng không lớn, rất khó bố trí đủ kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trên.
Đại diện Sở NN và PTNT tỉnh Lào Cai nêu câu hỏi: Vì sao có thể dễ dàng chi hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện vài km đường mà dành 1.015,84 tỷ đồng để thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận lại khó vậy?
Theo nhiều đại biểu tham dự Hội thảo, việc thiếu trách nhiệm của lâm trường và chính quyền địa phương là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của chính sách sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh. Song cũng không thể không đề cập đến bất cập trong các quy định hiện hành.
Vì nếu quy định cụ thể tiêu chí rà soát đất đai (quy mô diện tích rừng bao nhiêu được coi là nhỏ lẻ, phân tán; khoảng cách từ khu rừng đến khu dân cư bao nhiêu được coi là gần khu dân cư; những diện tích đất rừng, khu vực rừng của lâm trường như thế nào được coi là không hiệu quả...) thì chắc chắn đã không có việc áp dụng tùy tiện.
Ngoài ra, các công ty lâm nghiệp, nông nghiệp có đối tượng sản xuất và tư liệu sản xuất khác biệt, chu kỳ kinh doanh dài, phụ thuộc vào thiên nhiên, nhưng lại được áp dụng cơ chế tài chính chung như các doanh nghiệp khác.
Trong khi đó, Luật Thuế tài nguyên quy định thuế suất sản phẩm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên quá cao so với khả năng của các đơn vị, và cũng chưa có chính sách quy định thuế tài nguyên rừng được đầu tư trực tiếp tái tạo rừng...
Thực tế, lâm trường quốc doanh sau khi chuyển đổi thành công ty lâm nghiệp đã không có nhiều dư địa để phát triển sản xuất kinh doanh. Do vậy, rất khó có thể bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ khác của Nghị quyết số 28.
Do nhiều mục tiêu của Nghị quyết số 28 chưa đạt được, nên năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30 về tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Trên cơ sở Nghị quyết 30, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118, với các quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục và phương hướng giải quyết một số vấn đề đang đặt ra sau lần thứ hai thực hiện sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh.
Ghi nhận các quy định nêu trên, song nhiều đại biểu dự Hội thảo nêu  thực tế, các quy định quan trọng liên quan đến thu xếp kinh phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ; thu hồi, bàn giao đất về địa phương... vẫn không khác nhiều so với phương thức đang thực hiện, chỉ xác định cụ thể hơn trách nhiệm của UBND các cấp trong xử lý một số trường hợp, nhất là với đất bị lấn chiếm.
Ngay cả địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty lâm nghiệp như Tuyên Quang, thì theo đại diện Sở NN và PTNN tỉnh là địa phương vẫn lúng túng với giai đoạn hậu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi Luật Đất đai mới quy định, Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Theo quy định này, hộ gia đình không phải đối tượng được giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Trong khi đó, phần lớn đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, nơi các hộ gia đình sinh sống quản lý, phát triển, khai thác từ nhiều đời nay.
Các bộ, ngành cũng chưa ban hành hướng dẫn về cách tính, mức thu, trình tự, thủ tục thu, quản lý nguồn thu tiền sử dụng rừng của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nên địa phương khó triển khai thu và có cách sử dụng đúng nguồn thu này - ông Nguyễn Công Nông nhấn mạnh.
Các lâm trường quốc doanh được chuyển đổi thành công ty lâm nghiệp không chỉ để phù hợp với nền kinh tế thị trường, mà quan trọng hơn là để có thể bảo vệ, sử dụng hiệu quả diện tích đất rừng - nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia.
Từ thực tế tiến hành sắp xếp và vận hành các lâm trường sau đổi mới, đại diện các địa phương, bộ, ngành và công ty lâm nghiệp đều mong muốn, từ chuyên đề giám sát lần này của UBTVQH, những tồn tại sau lần sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh vừa qua sẽ được xác định đầy đủ, chính xác, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả. Có như vậy mới không còn lặp lại tình trạng bình mới rượu cũ như lần đổi mới trước. (Đại Biểu Nhân Dân 21/7) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Không chỉ là quê hương của tổng thống Mỹ Barack Obama, Kenya có tất cả những gì mà bạn muốn khám phá và trải nghiệm.
Đến Kenya, bạn không chỉ tìm về những giá trị thiên nhiên đích thực gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị đặc trưng của châu Phi, mà bạn còn được trải nghiệm đường bay thẳng Hà Nội – Nairobi trên máy bay Boeing Dreamliner 787 hiện đại nhất thế giới và lưu trú khách sạn 4 sao. Vietravel là công ty lữ hành đầu tiên ở Việt Nam có đoàn khách trải nghiệm sản phẩm du lịch hoàn toàn mới mẻ này.
Không một quốc gia ở châu Phi nào có nhiều kỳ quan thiên nhiên, đặc điểm địa lý độc đáo cũng như sự phong phú của các loài động vật như Kenya đang sở hữu. Là quốc gia ở Đông Phi, tiếp giáp với biển Ấn Độ Dương, Kenya được mệnh danh là “thiên đường động vật hoang dã” sẽ khiến những ai đặt chân đến dù chỉ một lần sẽ không thể nào quên. Mỗi địa danh ở Kenya đều có những đặc trưng riêng, dưới đây là những điểm đến nổi tiếng mà bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm đất nước này.
Cách thủ đô Nairobi khoảng 150km, Vườn Quốc gia Aberdares rộng hơn 1.000km2 với địa hình đa dạng gồm các sông băng, thác nước hùng vĩ, cánh rừng mưa nhiệt đới và là nơi trú ngụ của nhiều loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng như tê giác đen, voi, khỉ Columbus, cùng nhiều loài chim quý hiếm khác.
Để hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn nơi đây, hãy ngồi trên những chiếc xe đặc chủng có khoang hở ở phía trên chạy giữa đồng cỏ mênh mông, bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm đặc biệt khi tận mắt chứng kiến cuộc sống hoang dã của các loài thú Phi châu. Trên suốt dọc đường, những con sư tử, hổ, báo, ngựa vằn... di chuyển trên thảo nguyên mà không hề hoảng sợ khi thấy người.
Đặc biệt, đến thăm vườn quốc gia này bạn còn được lưu trú tại nhà nghỉ được xây dựng trên những cây dẽ hàng trăm năm tuổi. Cuộc sống về đêm ở đây càng trở nên sống động. Từ nhà nghỉ giữa rừng sâu, bạn có thể ngắm núi rừng xanh thẳm và các loài thú hoang dã lũ lượt di chuyển... khiến bạn trở nên phấn khích.
Hồ Nakuru được các nhà nghiên cứu ca ngợi là sân chim lớn nhất thế giới, trong đó nổi tiếng nhất hồng hạc. Sự đa dạng của các loài hồng hạc giúp nơi đây thu hút lượng lớn khách du lịch mỗi năm. Từ những đồng cỏ mênh mông tới các bụi cây trong công viên, bạn dễ dàng bắt gặp từng đàn hồng hạc đang bay hoặc túm tụm rỉa lông trên mặt hồ.
Nhìn từ xa, mặt hồ như được phủ kín toàn một màu hồng của hàng triệu con hạc từ khắp nơi hội tụ bay về thảnh thơi dạo chơi và kiếm ăn. Ngoài ra, nơi đây còn tập trung hơn 450 loài chim quý hiếm nhất thế giới trong sách đỏ cần bảo tồn với nhiều cấp độ khác nhau.
Chính điều kiện sinh thái tốt, nhiều hồ, đồng cỏ và nguồn tảo phong phú là “vũ khí” thu hút các loài chim quý và tuyệt đẹp này. Ngoài ra, tại công viên này còn có tổ chức chương trình Game drive đặc biệt với xe chuyên dụng để du khách có thể tìm hiểu đời sống hoang dã của các loài thú trong thiên nhiên và ngắm đàn chim bay về tổ trên bầu trời hoàng hôn rực đỏ.
Đây là khu bảo tồn được đặt tên theo sự tôn kính của người thổ dân Maasai đang sống ở khu vực này và là điểm đến nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Kenya. Khu bảo tồn có diện tích rộng 1.500km2 là ngôi nhà chung của 95 loài động vật có vú, động vật lưỡng cư, bò sát và hơn 400 loài chim cư trú.
Trong đó, tập trung đông nhất là năm loài mãnh thú lớn: trâu rừng, voi, báo, sư tử và tê giác và thêm vào đó là những loài linh cẩu, hươu cao cổ, linh dương đầu bò, ngựa vằn, hà mã, cá sấu… cũng góp phần làm giàu cho “dân số” của khu bảo tồn.
Tại đây, bạn sẽ được ngồi trên chiếc xe chuyên dụng có thiết kế đặc biệt với mui xe để hở có khoảng trống để du khách nhoài người ra ngoài ngắm nhìn các loài thú hoang dã châu Phi.
Hãy cầm chiếc máy ảnh trên tay, thu vào ống kính những hình ảnh mang đầy hơi thở cuộc sống về những chú ngựa vằn, linh dương, bò rừng, hổ, báo, sư tử, hà mã, hươu cao cổ… bạn sẽ có những phút giây trải nghiệm vô cùng đáng nhớ với hành trình mang đầy cung bậc cảm xúc khi chạm vào “thiên nhiên đích thực”. (Dân Trí 21/7) đầu trang(
Ngày 20/7, Chính phủ Brazil thông báo triển khai dự án giám sát và bảo vệ vùng rừng rậm Amazon bằng hệ thống radar vệ tinh, với nguồn vốn đầu tư 25 triệu USD.
Theo đó, với việc ứng dụng công nghệ hiện đại, khả năng quản lý và bảo vệ rừng rậm sẽ được cải thiện đáng kể.
Công nghệ này cho phép có thể quan sát dưới mặt đất từ vệ tinh cho dù thời tiết xấu. Ngân hàng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Brazil (BNDES) sẽ tài trợ cho dự án.
Dự án trên cho phép quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới cũng như thiết lập hệ thống báo động và giám sát. Bộ Quốc phòng, Trung tâm bảo vệ rừng Amazon (Cenispam) và Viện Điều tra đặc biệt (Inpe) cũng tham gia triển khai kế hoạch này.
Rừng rậm nhiệt đới Amazon thuộc lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ. Với diện tích gần 7 triệu km2, rừng Amazon trải dài trên lãnh thổ của tám nước gồm Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana và Suriname. Trong đó, 60% diện tích rừng nằm trên lãnh thổ của Brazil.
Khu vực rừng Amazon được coi là "lá phổi" của Trái Đất và là ngôi nhà sinh thái của hàng nghìn loài động thực vật.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nạn phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp, khai thác mỏ và chăn nuôi gia súc bên cạnh xây dựng đập thủy điện đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh sinh thái khu rừng lớn nhất Nam Mỹ này.
Năm 2013, lần đầu tiên trong năm năm, tỷ lệ phá rừng tại Brazil tăng lên, chủ yếu do hoạt động của các tay săn gỗ lậu gia tăng cũng như việc mở rộng đất đai trái phép.
Cụ thể, tỷ lệ phá rừng tại Amazon trong năm 2013 tăng 29% so với năm trước đó, lên tới 5.891 km2. (Vietnam + 21/7; Chính Phủ 21/7)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang