Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 20 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Tại Phú Yên một vụ phá rừng tự nhiên qui mô lớn đang diễn ra suốt hơn 1 tháng qua và đã có người chết trong quá trình khai thác do bị cây đổ đè lên người.
Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại khu vực rừng Hòn Đất, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cả một cánh rừng tự nhiên rộng lớn với diện tích khoảng 20ha đã bị đốn hạ từ hơn 1 tháng nay. Tuy nhiên, có một điều khác lạ như lâu nay lâm tặc vẫn làm đó là: Thay vì chỉ cưa những cây to để lại cây nhỏ, rừng ở đây bị san bằng hoàn toàn.
Người dân sống khu vực này cho biết, mỗi ngày, gỗ được tập kết chở ra khỏi rừng từ 2 đến 3 chuyến. Mọi việc diễn ra công khai nhưng chẳng thấy lực lượng kiểm lâm, chính quyền xã can thiệp. Trong quá trình khai thác gỗ, đã có một người chết do cây đè, nhưng sự việc đã bị giấu kín.
Theo nguồn tin từ người dân cung cấp, cánh rừng tự nhiên bị đốn hạ này là do một doanh nghiệp được cấp phép trồng rừng trên địa huyện Sơn Hòa thuê người vào phá. Vấn đề được đặt ra là tại sao sự việc này diễn ra ngang nhiên, công khai và diễn ra trong thời gian dài nhưng cơ quan chức năng không hay biết. Liệu có sự bao che cho việc phá rừng này? - Đó là băn khoăn cũng như bức xúc của người dân.
Liên quan đến vụ phá rừng, về phía chính quyền, lãnh đạo huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên. (Đài Truyền Hình Việt Nam 20/8) đầu trang(
Quyết liệt phản đối chủ trương cho phá rừng phi lao ven biển nuôi tôm không thành, nhân dân và chính quyền xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) yêu cầu phải giữ lại hành lang 30m có cây, phía Cty Growbest cũng đã cam kết thực hiện.
Thế nhưng, sau khi chặt vi phạm hành lang chưa kịp xử lý thì nay toàn bộ khu vực này đã bị san ủi trắng, người dân và lãnh đạo xã Kỳ Nam hết sức bức xúc. Từ nay họ đã mất hẳn chiếc áo giáp che chắn bão cát, sóng biển
Những ngày giữa tháng 7, rừng phi lao ven biển gần trăm tuổi ở bãi Cửa Ngâm thuộc thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam bị Công ty Growbest (trụ sở TPHCM) chặt hạ triển khai dự án nuôi tôm khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.
Thời điểm chặt hạ, theo ông Đặng Đình Dích - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Nam, rất nhiều người dân ra ngăn cản. Đại diện UBND xã Kỳ Nam cũng ra đình chỉ dừng ngay việc chặt hạ rừng phi lao vì phía Công ty Growbest đã chặt vi phạm vào hàng lang 30m có rừng mà trước đó xã đã yêu cầu, Công ty đã cam kết.
Sự việc được Báo Lao Động liên tục phản ánh qua các bài viết "Bất chấp phản đối của dân, vẫn phá rừng phi lao ven biển nuôi tôm, cá"; "Kịch liệt phản đối phá rừng phi lao ven biển nuôi tôm, cá".
Sau khi báo Lao Động đăng tải, ông Hoàng - GĐ Công ty Growbest đã phản hồi, cho rằng Công ty triển khai dự án được chính quyền và nhân dân ủng hộ "chỉ một bộ phận kích động nên phản đối".
Đặc biệt, ngày 11.8, Công ty còn xin được giấy xác nhận của xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh rằng Công ty thực hiện đúng cam kết, không vi phạm điều gì.
Giấy xác nhận này ghi rằng "Ngày 5.7.2015, với sự có mặt của các sở, ngành, UBND thị xã Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Nam và nhà đầu tư. Cuộc họp đã đi đến thống nhất cho phép công ty cắt bỏ một số cây phi lao để đào ao nuôi tôm và giữ lại những cây nằm trong phạm vi 30m phía ngoài biển để chắn gió và tạo cảnh quan môi trường. Hiện nay, chúng tôi đã và đang thực hiện đúng như chỉ đạo của UBND Hà Tĩnh, Ban kinh tế tỉnh và UBND xã Kỳ Nam. Vì ngoài việc thực hiện đúng cam kết với các cơ quan ban ngành của tỉnh và xã Kỳ Nam theo tinh thần cuộc họp là để lại 30m ngoài cùng để bảo vệ chắn gió cho người dân thì cũng chính là để bảo vệ cho chính doanh nghiệp chúng tôi, vì chúng tôi mới chính là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp tại khu vực này, sau đó mới đến người dân".
Thế nhưng, khi chữ ký và con dấu của đại diện chính quyền địa phương chưa ráo mực thì ngày 18.8, PV Báo Lao Động nhận được phản ánh bức xúc của người dân nên quay lại khu vực rừng phi lao Cửa Ngâm. Tại đây, PV chứng kiến toàn bộ rừng phi lao đã bị đốn hạ trắng san ủi mặt bằng.
Tại hiện trường, nhiều cây phi lao vẫn còn nguyên cả thân và gốc bị nhổ lên. Một phụ nữ thôn Minh Huệ đang đi mót những cành phi lao bị phá bỏ, cho biết, vài ngày trước, máy móc san ủi mặt bằng đã đập gãy vào đào cả thân cây trong hành lang phải trừ 30m lên hất ra phía mép biển.
"Nhân dân chúng tui không có quyền... Mình ngắn cổ kêu không thấu trời...", - chị này bức xúc nói.
Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, PV tìm đến xã Kỳ Nam để hỏi sự việc. Lúc này cả ông Nguyễn Đình Vin - Chủ tịch xã và ông Bùi Văn Chuổng - Phó Chủ tịch xã đều bảo chưa nắm rõ việc rừng phi lao ở Cửa Ngâm đã bị đốn hạ trắng hết phần hành lang trừ lại 30m do "mấy ngày bận đi họp trên thị xã". Nói rồi 2 vị lãnh đạo chạy ra hiện trường. Lúc này cả 2 đều ngỡ ngàng, bốc điện thoại gọi lên lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và đại diện Công ty Growbest.
Tại hiện trường, ông Bùi Văn Chuổng bức xúc, nói: "Hôm trước họ đã có cam kết trừ hành lang 30m rồi. Hôm nay mới cách 2 ngày mà họ đã chặt hết cây rồi. Thế này là không được".
Trước đó, ông Đặng Đình Dích - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Nam khẳng định, gần như toàn bộ người dân và lãnh đạo xã đều phản đối việc cho doanh nghiệp đốn hạ rừng phi lao ven biển của xã để thực hiện dự án nuôi tôm, cá.
Qua tiếp xúc cử tri nhân dân không đồng tình, họp chi bộ 6 thôn đều không đồng tình nhưng chủ trương tỉnh thu hút đầu tư, tỉnh giao thì cũng phải chấp hành, trên nói thì dưới phải nghe.
Cũng theo ông Dích, người dân chưa hết bức xúc việc trước đây thu hồi 90ha đất lúa cho Công ty Việt Anh thực hiện dự án nuôi tôm, nhưng rồi đổ vỡ, bỏ hoang vẫn chưa trả hết tiền cho dân thì nay lại càng bức xúc khi doanh nghiệp khác phá rừng phi lao ven biển để nuôi tôm, cá.
Theo ông Nguyễn Mạnh Mầng - Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Minh Huệ, hiện chi bộ thôn Minh Huệ đã gửi đơn "kêu cứu" lên Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư về việc rừng phi lao ven biển của thôn bị chặt hạ để cho doanh nghiệp thực hiện dự án nuôi tôm, cá.
"...Cơ quan chức năng cho Công ty TNHH Growbest phá rừng phi lao ven biển ở xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh để làm hồ nuôi tôm. Nhân dân chúng tôi thấy điều này như là một sự hủy diệt cuộc sống. Vì đã bao đời, ông cha gây dựng khu rừng này để chống triều cường, bão tố, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất, tính mạng và tải sản của nhân dân. Rừng đã có hàng trăm năm tuổi, phần đa cây to trên một người ôm.
Nay họ dùng cưa xăng, máy ủi tàn sát không thương tiếc... Nếu Trung ương không mau tay ngăn cản thì chỉ trong thời gian ngắn với sức mạnh của máy móc họ sẽ hủy diệt hết cả khu rừng... Bộ Chính trị ơi, Quốc hội ơi, Chính phủ ơi hãy mau tay ngăn chặn đừng để xảy ra mất mát con người, tài sản của dân rồi mới tìm cách đối phó thì đã muộn. Nếu để họ ngang nhiên tàn phá thì rõ ràng đi ngược lại lợi ích của dân... Nếu Bộ Chính trị cũng cho việc phá rừng phi lao để làm hồ tôm là đúng và không ra tay ngăn chặn thì số đông đảng viên trong chi bộ chúng tôi sẽ xin ra đảng.
Ở Kỳ Nam đang chình ình một hồ tôm 90ha xấp xỉ 37 tỉ đồng đã 10 năm bỏ hoang... Nhân dân cả nước đi qua Đèo Ngang ai cũng xót xa... Cái hồ 90ha trở thành thây ma thối rữa chưa chôn được thì họ lại phá rừng - bức tường chắn bão duy nhất của dân để làm cái khác bên cạnh. Thử hỏi dân Kỳ Nam sao chịu nổi"! - trích nội dung đơn kêu cứu của Chi bộ thôn Minh Huệ. (Lao Động 19/8) đầu trang(
Mùa nước nổi không gì tuyệt vời bằng khi dong xuồng len lỏi trong mênh mang rừng tràm, ngắm những cánh cò rời tổ hay về tổ rợp trời, kêu hót vang lừng.
“Tràm chim mùa nước nổi”- ngày hội du lịch sông nước ở Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp sẽ được diễn ra trong ba ngày từ 25-27/9 tới đây. Đây là thời điểm VQG Tràm Chim vào mùa nước nổi với những điểm nhấn đặc biệt. Thế nên, du khách thường hẹn nhau ghé nơi này để trải nghiệm cảm giác lạc vào vùng đất hoang sơ, gần gũi thiên nhiên.
Ngày hội du lịch tại VQG Tràm Chim năm 2015 sẽ khai mạc vào ngày 25/9, gồm các hoạt động như triển lãm ảnh nghệ thuật về VQG Tràm Chim, bán đấu giá ảnh gây quỹ khuyến học cho huyện Tam Nông, tổ chức cuộc thi chọi chim, tour du lịch VQG Tràm Chim mùa nước nổi…
Sau 8 năm thực hiện, dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học, Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng” tại VQG Tràm Chim, Đồng Tháp (từ năm 2007 với tổng đầu tư gần 1.2 triệu USD do UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý VQG Tràm Chim phối hợp cùng Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Công ty Coca-Cola triển khai), đã đem lại nhiều thay đổi tích cực từ thiên nhiên đến đời sống người dân địa phương.
VQG Tràm Chim thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan. Tính riêng trong năm 2014, có hơn 60.000 lượt khách đến tham quan VQG Tràm Chim, tăng gấp 4 lần so với năm trước. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2015, VQG Tràm Chim đã thu hút hơn 70.000 lượt khách du lịch. Dự kiến trong năm nay, VQG sẽ thu hút khoảng 140-150.000 lượt khách.
Tháng 5/2012, VQG Tràm Chim  chính thức được công nhận là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, nổi tiếng với 198 loài chim, trong đó có sếu đầu đỏ có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Tại VQG hiện có khoảng 12.000 con cò nhạn, hơn 10.000 con điên điển, trên 1.500 con cồng cộc và 6.000 con cò trắng đến sinh sống.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc VQG cho biết, Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar (theo Công ước Ramsar) đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích hơn 7.000 ha có vai trò quan trọng trong bản đồ đa dạng sinh học thế giới. “Từ khi dự án được triển khai, quản lý thủy văn được cải thiện, mực nước được điều chỉnh, các loài thủy sinh, thủy sản phát triển, thảm thực vật được phục hồi… bảo tồn các loài chim quý hiếm, đặc biệt là sếu đầu đỏ - loài chim sắp tuyệt chủng nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới”, ông Hùng cho biết.
Trên 200 hộ dân sinh sống quanh VQG Tràm Chim được tham gia khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý vào mùa nước nổi. Trong đó, các hộ dân khó khăn được hỗ trợ ngư cụ và xuồng để có điều kiện tham gia khai thác thủy sản khi mùa nước về.
Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Coca-Cola khu vực Đông Dương, cho biết: “Coca-Cola đầu tư vào dự án nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái bền vững tại VQG Tràm Chim. Đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân địa phương”. (Tiền Phong 19/8) đầu trang(
Điều kiện gây nuôi động vật hoang dã là diện tích rộng để các loài vật kiếm thức ăn, thiết kế chuồng trại phải gần gũi với môi trường.
TS Phạm Quang Tùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Bảo tồn Động thực vật Hoang dã cho biết: Điều kiện gây nuôi động vật hoang dã là phải có diện tích rộng lớn để các loài vật kiếm thức ăn, thiết kế chuồng trại phải gần gũi với môi trường thiên nhiên, môi trường hoang dã. Việc thiết kế trại gây nuôi phải tuân thủ theo đặc tính hoang dã của các loài.
Trại gây nuôi động vật hoang dã không nhất thiết phải xây dựng bằng bê tông cốt thép vừa tốn tiền vừa không phải là nơi mà loài vật thích sống. Chỉ cần làm lán tránh nắng, tránh mưa cho chúng, không cần làm to mà chỉ cần làm các lán nhỏ, thậm chí làm nhiều lán nhỏ... Tuy nhiên, chỗ ăn phải được thiết kế nơi khô ráo, chuồng trại phải được vệ sinh sạch sẽ và đặt ở những nơi xa khu dân cư... (Kiến Thức 19/8) đầu trang(
Liên quan đến việc anh Nguyễn Văn Dự (ở ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước, Cà Mau) bắt được con cá sấu dài 2,2 m, nặng 47 kg trong vuông tôm, ông Đỗ Văn Đồng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, xác nhận sáng qua 19.8, chi cục thành lập tổ công tác đến nhà anh Dự nắm vụ việc, đồng thời đến nhà người mua lại con cá sấu kiểm tra, yêu cầu gia cố chuồng nuôi cá sấu. Hiện vẫn chưa biết nguồn gốc con cá sấu trên.
Hôm qua, chúng tôi đến nhà người mua con cá sấu thấy một số trẻ em trong xóm kéo đến đây xem cá. Các em hiếu kỳ lấy đồ ném khiến con cá sấu vùng vẫy vô cùng hung hãn. (Thanh Niên 20/8) đầu trang(
Hàng chục kg động vật hoang dã và nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ được bọc kín, giấu dưới các hàng ghế ngồi để nhằm qua mắt lực lượng chức năng và vận chuyển đi tiêu thụ
Tin từ Phòng CSGT (PC67) – Công an tỉnh Quảng Bình, chiều 19/8 cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã và nội tạng trái phép trên xe khách vào 9h30’ sáng cùng ngày.
Vào thời điểm trên, nhận được tin báo, lực lượng PC67 đã đón dừng xe khách loại 16 chỗ ngồi BKS 75B - 006.37 trên QL 1A, đoạn qua thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và phát hiện xe này có chở 13 cá thể cầy vòi hương (có trọng lượng 38 kg), 7 cá thể ba ba da trơn (trọng lượng 35kg) và một số nội tạng động vật đã bốc mùi.
Số động vật hoang dã và nội tạng nói trên được đựng trong các bao tải kín, giấu dưới gầm các hàng ghế ngồi để nhằm che mắt lực lượng chức năng. Tài xế điều khiển xe là Lê Phú Vĩnh Hải (SN 1983), trú tại số 38 đường Nguyễn Duy, phường An Hòa, TP. Huế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng động vật nói trên.
Lực lượng PC67 Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho lực lượng Đội Kiểm lâm cơ động số 1 – Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình xử lý theo quy định của pháp luật. (Pháp Luật Việt Nam 19/8; Người Đưa Tin 20/8) đầu trang(
Cứ trời mưa to, nước thượng nguồn đổ về mạnh là các thủy điện phải xả lũ. Lợi dụng dòng nước chảy xiết, “lâm tặc” đã cho thả gỗ lậu về xuôi. Nhiều dòng sông, hồ thủy điện... từ lâu đã bị những kẻ phá rừng biến thành bãi tập kết gỗ trái phép...
Dòng sông Tranh (Quảng Nam) lâu nay tồn tại 2 “điểm nóng” cất giấu, trung chuyển gỗ rừng trái phép. Đó là ở khu vực Hòn Kẽm và bến Én (xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức.) Vì thế, lực lượng chức năng đã chốt chặn, tuần tra thường xuyên trên sông qua các địa điểm trên. Khi Hòn Kẽm bị kiểm lâm tuần tra ráo riết, gỗ lậu ứ đọng nằm la liệt dưới nước ở bến Én.
Từ nguồn tin quần chúng, nhập nhoạng tối 29/7, khoảng 40 chiến sỹ công an của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cùng với Công an huyện, chính quyền xã, Kiểm lâm huyện có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đề phòng số gỗ khổng lồ cất giấu dưới sông bị đem đi tẩu tán. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã manh động dùng thuyền máy, phương tiện có gắn săm ô tô bơm căng ngang nhiên vận chuyển số gỗ lậu trái phép trên.
Có mặt chỉ huy tại hiện trường, Đại tá Trần Văn Cường – Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế  cho biết: “Ban ngày nước trong vắt, nhìn thấy rõ mồn một gỗ ngổn ngang dưới lòng sông. Từng khúc gỗ xẻ, tròn gối đầu nhau, dày đặc như những cây mía vừa khai thác. Một tốp chiến sĩ đã bơi ghe ra giữa dòng rồi nhưng phải nhanh chóng quay vào bờ vì các đối tượng sẵn sàng nhấn chìm ghe”.
Theo ông Cường, cái khó là lực lượng chỉ bảo vệ gỗ được một bên bờ sông, còn bờ bên kia, “lâm tặc” gần như trắng trợn cướp gỗ đem đi nơi khác. Không người dân địa phương nào cho mượn hoặc cho lực lượng chức năng thuê phương tiện ghe thuyền ra sông. Nhưng hơn 20 đối tượng đã huy động ít nhất 4 ca nô, thuyền máy đem gỗ đi tẩu tán. Gỗ lậu dưới nước bị “lâm tặc” cướp lại ước nhiều gấp 4 lần số gỗ mà lực lượng chức năng trục vớt được.
Nguồn gốc số gỗ lậu trên chủ yếu từ phía thượng nguồn Thủy điện Đak Mi 4  (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). “Lâm tặc” sau khi khai thác, tập kết, cất giấu gỗ trong rừng, chờ trời mưa to, nước trên thượng nguồn đổ về mạnh cộng với thủy điện xả lũ đã dùng thuyền máy hoặc các “bích xi” (phao làm từ săm ô tô) để lôi các bè gỗ theo đường thủy về xuôi. Các "đầu nậu" thường trao đổi, giao dịch và mua bán gỗ trên sông.
Những ngày này, có mặt ở bến Én, chúng tôi thấy nước sông Tranh trong xanh, gỗ lậu nằm ở mực nước nông đã được trục vớt toàn bộ lên bờ. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, giữa dòng vẫn còn vô số gỗ cất giấu mà lực lượng chức năng không thể trục vớt được do thiếu phương tiện.
Trước thực trạng trên, Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức cho biết họ đã thuê người dân tại địa phương mới trục vớt được hơn 7,3m3 gỗ chò, ví, chua… “Chúng tôi tiếp cận hiện trường gỗ lậu từ rất sớm, nhưng do “lâm tặc” đông quá, lại dùng đủ trò thách thức như hăm dọa nhấn chìm ghe kiểm lâm, làm bàn chông đóng đinh lởm chởm trên thanh gỗ nhằm gây khó cho cán bộ thi hành công vụ. Cách đây vài ngày, tại dòng sông này, Kiểm lâm cũng phát hiện 2,1m3 gỗ lậu cất giấu”, một kiểm lâm viên nói.
Cụ thể, trước đó Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn đã phát hiện 257 phách gỗ lớn tập kết ở các khe suối thượng nguồn sông Thu Bồn. Số gỗ này được xác định khu rừng giáp ranh giữa huyện Phước Sơn và huyện Nông Sơn.
Tìm hiểu sâu thêm vấn đề này, chúng tôi được biết, công trình Thủy điện Sông Bung 4 được đầu tư xây dựng trên dòng sông Bung (Quảng Nam) đầu tháng 8/2014. Ngay sau đó - ngày 14/8/2014, ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam (cuối tháng 10/2014, ông Nguyễn Thanh Quang có quyết định nghỉ hưu theo chế độ - PV) đã ký Quyết định số 550 cho phép tận thu gỗ trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để xây dựng lòng hồ Thủy điện Sông Bung 4 tại xã Tà Pơơ (huyện Nam Giang) nằm ngay trong Khu bảo tồn thiên nhiên sông Tranh.
Theo đó, tổng lượng gỗ tận dụng là hơn 1.889m3 (bao gồm gỗ lớn, cành, ngọn cây và gỗ khai quang). Cty TNHH Sản xuất  Thương mại và Dịch vụ Xuân Chí là đơn vị khai thác, được tận thu từ ngày 14/8 - 20/11/2014.
Theo quyết định này, Sở NN&PTNT Quảng Nam còn đồng ý cho phép doanh nghiệp được tận thu gỗ trên diện tích 65ha chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên sông Tranh. Hơn 1.889m3 gỗ tận dụng, trong đó hơn 1.184m3 gỗ lớn.
Trước đây khi đi thực tế tại hiện trường, có thời điểm chúng tôi ghi nhận được tại khe Vinh (xã Tà Pơơ) - nơi có đặt trạm chắn ba-ri-e sát lòng hồ thủy điện với sự canh gác của các cán bộ kiểm lâm, nhưng dưới lòng hồ khu vực này đếm được tới 10 ghe thuyền lớn nhỏ neo đậu, trời nhập nhoạng tối nhổ neo chạy tứ phía để trục vớt gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Gỗ với đường kính lớn hơn 0,5m đánh dấu đỏ nằm ngổn ngang trên bờ, và chỉ cách Trạm Kiểm lâm khe Vinh chưa đến 100m. Điều đáng nói, ở đây không có nhà dân sinh sống nhưng không hiểu sao vẫn có hơn 30 chiếc ghe máy hoạt động ở lòng hồ?.
Một thực tế là từ ngày thủy điện tích nước, tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp do có đường thủy dễ tuồn gỗ đem đi tiêu thụ. Lợi dụng cơ hội này, “lâm tặc” khắp nơi đổ về triệt hạ rừng, sau đó dùng thuyền máy vận chuyển, hoặc cho gỗ chìm dưới nước chờ cơ hội đưa về xuôi tiêu thụ. (Pháp Luật Việt Nam 20/8) đầu trang(
Ngày 19-8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương và các đơn vị chức năng liên quan, tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép, đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích rừng bị phá và đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép đã xác định được đối tượng vi phạm thì tiến hành xác lập hồ sơ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, buộc trả lại diện tích đất đã lấn, chiếm trái phép cho đơn vị chủ rừng hoặc giao UBND các xã, thị trấn  quản lý...
Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép mà không phát hiện, chậm phát hiện hoặc chưa chỉ đạo xử lý kịp thời thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. (Đại Đoàn Kết 19/8) đầu trang(
Nhiều người dân huyện Hòa vang (Đà Nẵng) tự nguyện chuyển giao nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, rùa 3 gờ cho cơ quan kiểm lâm để tái thả vào môi trường tự nhiên
Ngày 19/8, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay vừa chuyển giao cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn 01 cá thể voọc vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), giống cái, cân nặng 600 gram, còn trong giai đoạn bú sữa mẹ, để cứu hộ và tiếp tục nuôi dưỡng, nhân giống, bảo tồn gen theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 5/8, anh Trương Văn Đức (sinh năm 1980, người dân thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã đến Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang đề nghị tiếp nhận cứu hộ cá thể voọc kể trên do anh phát hiện, bắt giữ trong lúc làm nương rẫy gần rừng. Có thể cá thể voọc này bị voọc mẹ để rơi xuống đất trong lúc di chuyển giữa các cây rừng, nên bị lạc đàn.
Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp chăm sóc khôi phục sức khỏe ban đầu cho cá thể voọc non này và nhanh chóng lập thủ tục chuyển giao cho đơn vị Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây cũng là cá thể voọc sơ sinh thứ hai có xuất xứ từ khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa (xã Hòa Bắc) được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng chuyển giao cho Thảo Cầm viên Sài Gòn.
Trước đó, năm 2010, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng đã chuyển cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn cứu hộ cá thể voọc non đầu tiên có xuất xứ từ khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bố trí một kỹ thuật viên phụ trách chăm sóc từng cá thể voọc với một chế độ đặc biệt.
Sau 5 năm sinh sống tại Thảo Cầm viên, cá thể voọc non thứ nhất đã trở thành cá thể voọc đực trưởng thành, mạnh khỏe và đủ điều kiện để ghép đôi nhân giống trong môi trường nuôi sinh sản có kiểm soát. Với cá thể voọc non thứ hai, sau 2 tuần được chăm sóc, nuôi dưỡng cũng đã khôi phục sức khỏe và tập tính, thích nghi tốt với môi trường nuôi sinh trưởng bán hoang dã.
Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay, công tác phối hợp giữa đơn vị với Thảo Cầm viên Sài Gòn trong việc kịp thời cứu hộ các cá thể voọc vá chân nâu còn sơ sinh trong 5 năm qua đã cho kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực trong việc thực thi pháp luật và bảo tồn nguồn gen quý, hiếm của Việt Nam.
Được biết, voọc vá chân nâu thuộc phân họ Khỉ ăn lá (Colobinae), được xem là loài thú đặc hữu của Việt Nam và Lào; trong đó có trên 80% số cá thể phân bố ở Việt Nam. Đà Nẵng là địa phương có phân bố voọc vá chân nâu lớn nhất nước. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế CITES. Mọi vi phạm liên quan đến loài này và các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ khác đều phải truy cứu trách nhiệm hình sự bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật.
Ngoài cá thể voọc nêu trên, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng cho biết đã chuyển giao 20 cá thể rùa 3 gờ (Malayemys subtrijuga) cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Cúc Phương (Quảng Bình) để chăm sóc, cứu hộ. Sau một tháng chăm sóc, khôi phục tình trạng sức khỏe tại Cúc Phương, số rùa 3 gờ này đã được đưa trở lại khu sinh quyển Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) để tái thả vào vùng phân bố tự nhiên.
Các cá thể rùa 3 gờ này được chị Nguyễn Thị Bê (trú tại thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) mua của người dân địa phương và chuyển giao cho Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng để thả lại vào môi trường tự nhiên.
Theo Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, rùa 3 gờ thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae) là một trong 25 loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam. Môi trường sống của rùa 3 gờ là đầm lầy, kênh, rạch và các dòng sông tỉnh. Ở Việt Nam loài này có phân bố ở Đồng Nai và các vùng đất thấp của Nam bộ. Trên thế giới, rùa 3 gờ có phân bố ở các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.
Rùa 3 gờ được xếp vào danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, qúy, hiếm thuộc Phụ lục II của Công ước CITES về buôn bán bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Hiện nay các loài rùa bản địa của Việt Nam cũng như các loài động vật hoang dã khác đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng trong tự nhiên do bị bẫy, bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép.
Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay, việc người dân tự giác chuyển giao các loài động vật hoang dã cho cơ quan chức năng để tái thả vào môi trường tự nhiên là kết quả của các chương trình giáo dục, hội thảo cộng đồng do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp với phòng TN-MT huyện Hòa Vang tổ chức nhân các dịp như Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học. Qua đó đã nâng cao được nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của các giá trị đa dạng sinh học và các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. (Bộ Thông Tin Và Truyền Thông 19/8; Dân Việt 19/8; Giáo Dục Việt Nam 19/8) đầu trang(
Sáng ngày 19-8, Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh (BQLRPH) đã có nội dung giải trình vụ “Phá rừng danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh, trách nhiệm thuộc về ai?” (số ra ngày 18-8-2015), mà Đại Đoàn Kết Online đã có bài phản ánh.
Theo ông Nguyễn Xuân Phước, Giám đốc BQLRPH, đây là văn bản mà BQL báo cáo Sở NN&PTNT cũng như Chi cục Kiểm lâm, qua đây cho thấy, quá trình kiểm tra, rà soát, tổng hợp số vi phạm đã lập biên bản trong năm 2015 trên lâm phận BQLRPH là 33 vụ, trong đó phá rừng là 21,97 ha; chiếm đất lâm nghiệp 95,21 ha.
Trả lời cho câu hỏi, tại sao có việc trồng keo trong diện tích giao khoán rừng tự nhiên? Ông Phước cho rằng, do các đối tượng phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp để trồng keo sau khi giao khoán bảo vệ rừng mà các tổ nhận khoán và quá trình nghiệm thu không phát hiện để báo cáo. Do thiết kế lập hồ sơ giao khoán có sai sót, xác định diện tích hiện trạng rừng không chính xác, đã có diện tích trồng keo trước khi giao khoán chứ không phải là rừng tự nhiên.
Đối với, Công ty TNHHMTV Tiến Thiên Tân trong việc sai phạm về bảo vệ, khai thác nhụa thông Caribe. BQLRPH cho biết, số cây thông nhựa chết trước khi khai thác là 15 cây, nguyên nhân chết là do gãy ngọn và chết đứng tự nhiên. Trách nhiệm việc khai thác nhựa thông sai quy trình kỹ thuật và hợp đồng bán đấu giá thì công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Trong quá trình kiểm tra BQLRPH có phát hiện công ty khai thác sai quy trình đã yêu cầu công ty tháo toàn bộ máng khai thác ở những cây sai quy định. “Việc này đã có báo cáo và phối hợp với Hạt Kiểm lâm Núi Thành kiểm tra yêu cầu công ty chấn chỉnh, đề nghị Hạt Kiểm lâm xử lý, chứ BQLRPH không có thẩm quyền xử lý”- ông Phước nói.
Đối với câu hỏi về trách nhiệm để mất rừng theo hợp đồng đã ký kết với BQLRPH thì trách nhiệm thuộc về ai? BQLRPH cho rằng, bên nhận khoán phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Việc kiểm tra, giám sát thuộc trách nhiệm của cán bộ đứng điểm tại xã của BQLRPH, trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn xã theo quy định của Quyết định 83/QĐ-BNN&PTNT của Bộ NN&PTNT.
Giám đốc BQLRPH xác nhận, thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để trồng rừng diễn ra đã lâu do nhiều nguyên nhân. Nhiều biện pháp xử lý đã được áp dụng, trong đó có việc giao khoán cho các nhóm hộ nhận khoán để bảo vệ rừng, nhưng vẫn không ngăn chặn được tình trạng trên.
BQLRPH đã nhiều lần báo cáo và nổ lực kiểm tra, truy quét, kể cả biện pháp chặt, nhổ cây trồng trái phép, nhưng do diện tích quá rộng, địa hình phức tạp, nhân lực quá ít, BQLRPH lại không được phép xử lý các hành vi vi phạm nên trình trạng trên vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.
Hiện nay BQL đang phối hợp với các nhóm hộ nhận khoán, UBND xã Tam Sơn và Hạt Kiểm lâm Núi Thành đang tiếp tục kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn tình trạng lấn chím, phá rừng.
Thiết nghĩ, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Quảng Nam cần sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân do đâu rừng tự nhiên bị tàn phá, làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân để xử lý theo pháp luật, ngăn chặn tình trạng phá rừng ở danh thắng này đang diễn ra rất nóng. (Đại Đoàn Kết 19/8) đầu trang(
Ngày 18.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo Sở GTVT phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng TP lập thủ tục khen thưởng Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn về thành tích nhân giống động thực vật quý hiếm.
Thời gian qua, đơn vị này nhân giống thành công hổ trắng Bengal, hổ Đông Dương, trĩ sao... Đặc biệt, cặp hổ trắng Bengal tại Thảo Cầm Viên vừa mới sinh sản được 3 hổ con. Đây là lần đầu tiên tại VN, loài hổ trắng Bengal được sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt và VN không phải là khu vực mà loài này phân bố tự nhiên.
Ông Quân đề nghị Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp tục nhân giống, bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm, phát triển Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày càng phong phú, đa dạng. (Thanh Niên 19/8) đầu trang(
Nhiều ha rừng thông, rừng phòng hộ bị người dân đốt phá, ken cây để lấn chiếm, lấy đất làm rẫy, xây dựng nhà ở. Mặc dù là vấn đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ và vẫn luôn “nóng” trên địa bàn, song dường như các biện pháp ngăn chặn mà lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã triển khai vẫn chưa phát huy được hiệu quả khi mà diện tích rừng vẫn liên tục giảm vì nguyên nhân này.
Đốt, phá rừng làm nương rẫy là thực trạng đã xảy ra từ lâu trên địa bàn nhiều tỉnh, trong đó có Gia Lai. Vào thời điểm mùa mưa, khi người dân bắt đầu chuẩn bị đất để sản xuất và xuống giống cây trồng, thực trạng này lại trở nên “nóng” hơn. Đây là cơ hội để các hộ dân sinh sống xung quanh rừng hoặc có đất sát bờ rừng thực hiện việc ken cây, chặt phá rừng, sau đó lấn chiếm để mở rộng diện tích đất canh tác.
Tại rừng thông nằm trên địa bàn 2 huyện Đăk Đoa và Mang Yang (Gia Lai), nhiều gốc thông to đã bị khoét vỏ. Một số khác bị vát đến nửa gốc và đốt cháy đen, chờ đến khi cây chết thì đốn gốc, chiếm đất. Trường hợp cây chưa chết, người dân thẳng tay chặt ngang gốc hoặc ken cây khác cho đến khi thông chết rồi đốn hạ. Nhiều khoảng rừng trơ trọi các gốc thông bị cháy đen, thân cây vẫn còn ngổn ngang, có cây đã bị chặt hạ trong khi lá vẫn còn xanh.
Ông Huỳnh Văn Bình (SN 1950), trú xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Nhiều người dân chặt phá, ngay cả ban ngày ở khu vực gần đường, có nhiều người qua lại. Họ vát nửa gốc rồi đốt, cây thông xì hết nhựa sẽ tự khắc chết. Phần đất sau khi cây thông chết sẽ là đất khai hoang và nhanh chóng biến thành vườn tiêu, vườn cà phê của người dân”.
Còn tại xã Glar (huyện Đăk Đoa), người dân vào hẳn rừng thông tìm vị trí đẹp để dựng nhà, rồi sau đó chặt cây để lấy đất trồng trọt. “Mình cứ vào rừng thông, tìm khoảng trống nào đó rồi dựng nhà. Thấy người ta lên đó dựng nhà ở thì mình cũng lên thôi. Nhà mình không có đất mà!”, anh HNhưng – một người dân xã Glar vô tư nói. Chính sự thiếu ý thức trong bảo vệ và việc nhận thức về tầm quan trọng của rừng còn thấp nên người dân vẫn lén lút hoặc vô tư lấn chiếm đất rừng.
Trước thực trạng rừng thông phòng hộ tại 2 huyện Mang Yang và Đăk Đoa đang bị người dân ken cây, chặt phá, nhưng lực lượng kiểm lâm huyện Mang Yang và Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa lại không hề hay biết và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Ông Sing - Phó chủ tịch UBND xã Glar (huyện Đăk Đoa) nhận định, đa số các hộ dân sống ở gần rừng thông là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, diện tích đất canh tác còn thiếu nên tình trạng lấn chiếm đất, ken gốc lấy ngo còn xảy ra. Nhận thức của các hộ dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, về ý nghĩa của rừng còn nhiều hạn chế.
“Xã đã tiến hành nhiều biện pháp, trong đó có phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn để tuyên truyền về lợi ích của rừng cũng như nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân. Thế nhưng, hiệu quả đem lại vẫn không cao, người dân vẫn vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại rừng”, ông Sing nói thêm.
Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 420 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, có 21 vụ phá rừng làm nương rẫy trái phép. Số vụ vị phạm đã giảm nhưng diện rừng bị phá và lấn chiếm lại tăng gần 2.000 ha so với cùng kỳ năm 2014. Riêng tại xã Glar, từ đầu năm đến nay, đã có 3ha/292,9 ha rừng thông được giao quản lý đã bị người dân lấn chiếm. Nhổ bỏ 592 cây cà phê trồng trái phép. Phá và dở bỏ 70m hàng rào lấn chiếm trên đất rừng thông. Tuần tra và phát hiện được 2 trường hợp đẽo ngo...
Theo ông Sing, nguyên nhân để xảy ra hiện trạng người dân đốt, phá rừng, ken cây để lấn chiếm đất là do: Sự phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương chưa ăn ý. Cán bộ xã làm công tác quản lý, bảo vệ rừng còn kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác tuần tra kiểm soát chưa được thường xuyên.
Kiểm lâm địa bàn thường xuyên được điều động, tăng cường sang các địa bàn khác nên chưa quen với địa bàn, nhiều lúc công tác phối hợp còn gặp nhiều khó khăn. Luật và nghị định liên quan đến xử phạt rất nặng, nhưng đối tượng vi phạm chủ yếu là hộ nghèo, không có tiền nộp phạt, từ đó xảy ra tình trạng nhờn luật…
Tình trạng ken cây, phá rừng đã xảy ra nhiều năm nay, tỉnh Gia Lai cũng có nhiều chủ trương, văn bản yêu cầu đơn vị quản lý, bảo vệ rừng phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp vi phạm.
Song với tình hình thực tế như hiện nay đã cho thấy còn lỏng lẻo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trước thực trạng diện tích rừng bị lấn chiếm ngày càng gia tăng như hiện nay, tỉnh Gia Lai cần có những chính sách hỗ trợ đất đai để giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm diện tích rừng bị xâm phạm. (Tài Nguyên Và Môi Trường 18/8) đầu trang(
Chán thể hiện đẳng cấp bằng siêu xe, nhà đẹp, một số đại gia Việt quay sang thú sưu tầm rượu ngâm bào thai hổ, đại mãng xà, chân tay gấu... khiến nhiều người nhìn vào không khỏi thấy lạnh  người.
Một nữ đại gia ở Lào Cai hiện đang sở hữu một bình rượu ngâm đại hổ chúa khổng lồ, to không kém gì của ông lang K.
Chị H. là giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây dựng, cầu đường. Chị vốn sợ rắn và chẳng có hứng thú gì trong việc sưu tập loài rắn này cả. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy con rắn khổng lồ này, chị lại nảy sinh ý tưởng đem nó về ngắm.
Hồi đó, vào tháng 2/2011, chị H. có chuyến công tác vào xã Lùng Phìn của huyện Bắc Hà. Đang ngồi trên ô tô, chị thấy một nhóm thanh niên khiêng cáng với võng dù chả khác gì khiêng bà đẻ xuống trạm xá.
Thấy sự lạ, chị bảo lái xe dừng lại rồi chạy đến ngó. Chị hỏi khiêng gì, anh chàng người Nùng tên Quang bảo “khiêng rắn”. Chị không tin lại có rắn to đến thế, nên nhất quyết đòi xem.
Quang kéo mép chiếc võng dù ra, trong võng là một con rắn khổng lồ, lưng màu nâu xám, nằm quấn mấy vòng trong võng. Nhìn con rắn hoang dã lớn chưa từng có, chị H. sợ suýt ngất. Con rắn đã được tiêm thuốc mê nên ngủ ngon lành trong võng.
Sau khi định thần, chị H. quyết mua bằng được con rắn này. Chị hỏi bán bao nhiêu tiền, đám thanh niên Nùng bàn cãi một lúc mà không thống nhất được giá. Biết đám thanh niên này không định giá được con rắn, nên chị H. đã đề nghị đổi 1 cây vàng và được đám thanh niên chấp nhận.
Hôm chị H. đưa rắn về, cả khu phố kéo đến xem. Bạn bè, đồng nghiệp được tin chị H. “tóm” được quái thú cũng ầm ầm kéo đến. Lúc này, hết thuốc mê, con rắn khổng lồ đã tỉnh lại. Tuy nhiên, chồng chị H. đã buộc dây thừng vào cổ, cột vào gốc cây. Miệng con rắn cũng đã được khâu lại bằng dây thép cho an toàn.
Nhìn cái đầu to tướng, bè bè, với đôi mắt to đúng bằng quả trứng gà, mà ai cũng choáng. Chồng chị H. lấy thước ra đo và thấy nó dài đúng 7m, cân nặng 21kg. Chiếc bình thủy tinh có chu vi tới 1,2m, mà cuộn con rắn hơn 6 vòng mới hết.
Chị H. kể, ngay đêm hôm ấy, chuyện chị sở hữu con rắn chúa hoang dã khổng lồ đã lan rộng khắp TP. Lào Cai. Sợ các đồng chí kiểm lâm “hỏi thăm”, nên vợ chồng chị đã quyết định… làm thịt.
Một chuyên gia thịt rắn đã được mời tới. Máu được hứng pha với rượu. Quả thận to bằng quả trứng gà được hơ qua lửa rồi hòa vào rượu để uống. Bộ lòng xào đủ cho mấy người nhậu.
Chị H. phải mất tới 50 lít rượu mạnh để rửa sạch toàn bộ con rắn này. Nhân viên của chị phải xới tung cả đất Lào Cai mới kiếm được một chiếc bình thủy tinh đủ lớn để chứa được con rắn.
Sau khi “quái thú” yên vị ở trong bình rượu, thì các đồng chí kiểm lâm đến xem. Theo chị H., mấy đồng chí kiểm lâm đã tỉ mẩn đếm số vòng của con rắn này và thấy nó có tới 120 vòng thân. Theo các đồng chí kiểm lâm thì con rắn này đã 120 tuổi! Giống rắn chúa bình thường chỉ sống kịch kim là 30 năm. Riêng con rắn này, về độ lớn là kỳ lạ, nên tuổi tác của nó có thể cũng là điều kỳ lạ, chưa thể lý giải được.
Đã hơn năm nay, chị đặt con rắn ở văn phòng công ty, ngay bàn làm việc của chị. Cũng từ ngày sở hữu con rắn, chị tự dựng không thấy sợ rắn nữa. Đôi lúc mệt mỏi, ngắm con rắn, chị thấy mạnh mẽ hơn.
Các đại gia ngâm rượu rắn để uống, nhưng vợ chồng chị H. thì không vậy. Vợ chồng chị nhất định không uống rượu ngâm con rắn quý này và cũng không mời ai uống. Đã có một số đại gia, quan chức đòi mua bình rượu với giá hàng trăm triệu đồng, nhưng chị H. nhất quyết từ chối. Chị ngâm rắn vào rượu với mục đích bảo quản, giữ gìn con rắn lâu dài mà thôi.
Bạn bè, khách hàng đến văn phòng đều chẳng còn tâm trí trò chuyện, trao đổi công việc, mà tất cả đều ngắm nghía con rắn, sau đó thì chụp ảnh kỷ niệm.
Trong số những loại rượu ngâm từ các loại động vật quý hiếm, rượu bào thai hổ được cái đại gia cho là cách thể hiện đẳng cấp thượng thặng nhất. Loại rượu này được thêu dệt là "thập toàn đại bổ", không phải cứ có tiền là mua được.
Theo phân tích của ông V. (một đại gia ngành xuất nhập khẩu lâm sản và đồ mỹ nghệ ở TP.HCM) trên báo chí, nếu phân cấp thì hà nàm hổ (bào thai của loài hổ) có hai loại là hổ bào thai và hổ sơ sinh. Quan niệm xưa thì bào thai có nhiều chất bổ hơn là hổ đã lọt lòng. Song, việc bắt được hổ đang mang thai để moi hà nàm thì tựa như tầm kim đáy biển. Vì thế, dân chơi rượu lựa chọn "hổ nhi đồng" là chính. Để có được những "bộ cốt" có giá trị này, việc săn lùng cũng không phải đơn giản.
Trong số hàng trăm hũ rượu quý của ông V., bình rượu mà ông tâm đắc nhất chính là "cốt ninh chu xạ dịch". Đó là hũ rượu có một chú hổ con nằm lọt thỏm bên trong chum, mắt vẫn trợn tròn, miệng dương nanh há hốc như thể còn sống. Đại gia này giới thiệu, chỉ tính riêng chi phí con hổ bên trong cũng không dưới 200 triệu đồng.
Trong khi đó, Hùng (một tay chơi đồ rừng "thứ dữ" ngụ phường Đa Kao, quận 1) khẳng định trên báo CA TP. HCM: Hổ có trọng lượng dưới 15kg ngâm rượu là "đẹp" nhất, vì ở tầm đó mới có hũ ngâm vừa, và hổ cỡ ấy còn chưa dứt sữa mẹ nên rất bổ. Điều quan trọng là phải giữ được hổ con còn sống đến khi cho vào bình, sau đó đổ rượu vào cho "ông ba mươi" chết ngạt. Có như thế những tinh chất từ trong cơ thể hổ mới tiết ra và hòa vào rượu".
Còn ông Phang (quận 7) đang "ém" trong tư gia hũ rượu ngâm hai con hổ sơ sinh, cũng khoe rằng, đã từng làm mối cho một số chiến hữu ở khắp các quận ngâm "rượu hổ nhí" có nguồn gốc từ Campuchia. "Giá gốc mỗi con hổ nhi đồng được con buôn rao bán 50 triệu. Qua vài mối lái cắt cò, giá lên đến trăm chai (100 triệu đồng). Giá này với nhiều tay có thể là đắt nhưng cái giống hổ con nó như cổ vật vậy đó, gặp trúng người kết mô-đen rồi thì giá cả dẫu cao cỡ mấy cũng không thành vấn đề" - ông Phang nói.
Hổ là động vật hoang dã, được Sách đỏ Việt Nam và thế giới liệt vào nhóm quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắn tàn bạo của con người. Tại Việt Nam, những năm qua các cơ quan chức năng đã ra sức bảo vệ hổ. Song thật đáng buồn, chuyện hổ bị bắn chết, bị giết hại, bị nấu cao, bị vận chuyển trái phép vẫn diễn ra.
Năm 2013, dư luận xôn xao về vụ việc Công ty cổ phần tài chính đầu tư Chu Việt - một công ty chuyên sản xuất cao ngựa, thịt ngựa ở Sài Gòn - lại chứa nhiều bình rượu ngâm động vật quý hiếm, trong đó có cả hổ con. Hũ rượu ngâm được ghi hẳn dòng chữ "hổ con ngâm rượu".
Rất nhiều đại gia Việt tin rằng gấu là loại động vật dũng mãnh vào bậc nhất chính vì vậy họ sẵn sàng bỏ những khoản tiền lớn để có thể ăn tay chân gấu, uống rượu mật gấu với hy vọng bổ thận tráng dương.
Rất nhiều đại gia Việt tin rằng gấu là loại động vật dũng mãnh vào bậc nhất chính vì vậy họ sẵn sàng bỏ những khoản tiền lớn để có thể ăn tay chân gấu, uống rượu mật gấu với hy vọng bổ thận tráng dương. Các bàn tay và chân gấu được ngâm vào các hũ rượu để trở thành "thần dược" cho các quý ông.
Chân, tay gấu trở thành một mặt hàng đắt giá. Nhiều người đã vận chuyển, buôn bán mặt hàng này với lợi nhuận rất cao.
Ngày 5/10/2012, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Gio Linh vừa bắt giữ xe ô tô chở 4 chân gấu ngựa ngâm trong bình rượu, 8 chân gấu ngựa đựng trong thùng xốp ướp đá và 1 cá thể rắn hổ nặng 5kg ngâm trong bình rượu.
Việc mua bán những bình rượu ngâm tay, chân gấu thậm chí còn được công khai trên các trang mạng xã hội. Người ta quảng cáo công dụng của những bình rượu ngâm tay, chân của các loài gấu chó, gấu ngựa như một loại thuốc bổ thần kỳ. Giá cho mỗi bình rượu ngâm chân tay gấu thế có thể lên tới hàng chục triệu đồng.
Việt Nam là nơi phân bố của hai loài gấu (gấu ngựa và gấu chó) là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, cả hai loài gấu nước ta đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao do nạn săn bắt và buôn bán gấu trái phép.
Trước thực trạng này, nhiều người đã đứng ra bảo vệ đàn gấu bằng cách kêu gọi không uống rượu mật gấu, rượu ngâm chân tay gấu.
Theo VTC News, trước đây, trong nhà đại gia Nguyễn Công Đức (Đức gấu) có hàng chục bình rượu ngâm chân tay gấu. Thậm chí, có bình rượu ông ngâm nguyên cả con gấu ngựa nặng hơn tạ. Uống không hết thì ông đem bán, đem biếu khắp nơi. Giờ đây, ông Đức là cứu tinh của giống nòi nhà gấu. Ông bảo rằng, ngày trước, ông làm giàu từ đàn gấu, sát hại gấu rất nhiều, nên phần đời còn lại, những tài sản còn lại, ông dùng để trả nợ loài gấu.
Theo thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, trong các bài thuốc bổ thận tráng dương của Đông y không có các vị từ gấu hoặc hổ. "Rất nhiều người đang hiểu sai hoặc cường điệu hóa để đánh lừa người dân về tác dụng của các loài rượu ngâm động vật quý hiếm nhằm trục lợi bản thân.
Trong sách y văn, chân gấu, chân hổ có tác dụng bồi bổ cơ thể chung chung chứ không phải như một loại thần dược khiến người ta có thể hồi xuân, cường tráng khỏe mạnh. Các loại cao từ hổ, gấu, ngựa chỉ có tác dụng trừ phong thấp, đau gân cốt chứ không có tác dụng bổ thận tráng dương", bác sĩ Hướng nói.
Bác sĩ Hướng cảnh báo, hầu hết người dân không tuân thủ đúng quy trình nấu cao hoặc bào chế động vật để ngâm rượu. Tay gấu, tay hổ,... khi ngâm rượu để cả lông sẽ rất mất vệ sinh, người uống có thể bị tiêu chảy. (Đời Sống Và Pháp Luật 20/8) đầu trang(
Ngày 19/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt 3 cá nhân vì có hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
Các cá nhân bị xử phạt gồm: ông Thái Anh Tuấn (37 tuổi, trú tại: Tổ 22, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc), ông Vũ Quốc Bảo (35 tuổi, trú tại: Tổ 9, khu II, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm) và ông Trương Đình Ngọc (31 tuổi, trú tại: Thôn 7, xã Tân Châu, Di Linh).
Các cá nhân trên phải thực hiện nộp phạt tổng số tiền 130 triệu đồng.
Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 3 cá nhân trên có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 1.386 thanh trụ tiêu có khối lượng 29,658 m3 gỗ tròn, chủng loại gỗ Giổi (thuộc nhóm III).
Riêng trường hợp ông Thái Anh Tuấn bị Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm lập biên bản vi phạm về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép nên ngoài hình phạt tiền là 40 triệu đồng, cơ quan chức năng còn tịch thu sung công quỹ 1 xe ô tô tải hiệu Hino biển kiểm soát 85T-2096 cùng toàn bộ giấy tờ xe. (Báo Lâm Đồng 19/8) đầu trang(
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung cho biết: “Ngày 22 -23/8, Dự án FLEGT sẽ phối hợp với Nhà Thiếu nhi Huế tổ chức liên hoan vẽ tranh “Rừng xanh ước mơ” năm 2015 cho 200 học sinh.
Liên hoan vẽ tranh được tổ chức vào lúc 08h00 -10h00 ngày 22/8 dành cho phần hội thi và 23/8 đối với chương trình triển lãm, trao giải thưởng. Trong đó, hội thi có học sinh đến từ các lớp năng khiếu đang sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Huế. Và chương trình triển lãm tranh, trao giải thưởng dành cho 50 tác phẩm xuất sắc tại Nhà Thiếu nhi Huế (số 08, đường Lê Lợi).
Sự kiện nhằm tuyên truyền và quảng bá thông tin về chương trình FLEGT đến cơ quan chính quyền địa phương, cơ quan quản lý ngành lâm nghiệp, kiểm lâm, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ địa phương và các em thiếu nhi nhằm gửi đến thông điệp về ý thức quản lý và bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái bền vững trong cộng đồng và người dân địa phương.
Hoạt động truyền thông này nằm trong chuỗi hoạt động tổ chức các chương trình/chiến dịch truyền thông về Kế hoạch hành động Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT). (Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn Miền Trung Việt Nam 19/8) đầu trang(
Trong điện thoại của 2 kiểm lâm đang trực có số điện thoại của nhóm vận chuyển gỗ lậu. Theo giải trình của 2 người này thì đó là do người bị bắt điện thoại...xin gỗ (!?).
Ngày 19-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận chuyển hồ sơ vụ vận chuyển 5 m3  gỗ lậu sang cơ quan CSĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm; đồng thời tiến hành làm rõ việc có hay không hành vi tiếp tay cho lâm tặc của 2 kiểm lâm viên.
Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận, cho biết: Đêm 16-7, lực lượng chức năng đã phục bắt xe tải BKS 85C-02027, chở 5 m3  gỗ lậu từ huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), qua Trạm Kiểm soát lâm sản huyện Ninh Phước, về TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Tài xế và người áp tải đã kịp bỏ trốn. Khi xe gỗ lậu này bị bắt giữ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận thấy trong điện thoại di động của 2 ông Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Năng (kiểm lâm viên của Trạm Kiểm soát lâm sản huyện Ninh Phước) đang trực ban tại trạm có số máy gọi đến của nhóm vận chuyển gỗ lậu.
Theo ông Hoàng, đêm trước, một xe chở gỗ lậu khác cũng đã qua trạm này trong ca trực của 2 ông Sơn, Năng.
Hai ông Sơn, Năng hiện đã bị đình chỉ công tác. Theo giải trình của 2 ông này thì những người bị bắt gỗ gọi điện thoại để…xin gỗ (!?)
Cơ quan CSĐT đã xác định được chủ sở hữu chiếc xe chở gỗ lậu, đang triệu tập để làm rõ chủ nhân của số gỗ lậu nói trên. Ước tính, nếu qua mặt được kiểm lâm, vụ vận chuyển này thu lợi hơn nửa tỉ đồng. (Người Lao Động 19/8) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Chiều ngày 17/8, tại trụ sở Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp. Lãnh đạo cùng các chuyên gia của Ban do Trưởng Ban Vũ Xuân Thôn dẫn đầu đã tổ chức đón tiếp và tọa đàm về các chính sách Lâm nghiệp với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nông Lâm nghiệp CHDCND Lào do ông Thongphat Vongmany - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Lào làm trưởng Đoàn.
Trước đó, Đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chương trình công tác đối ngoại và hợp tác Lâm nghiệp giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Tại buổi tọa đàm, những chuyên gia Lâm nghiệp Việt Nam đã chia sẻ tình hình triển khai, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm thực hiện một số dự án quan trọng của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp được sự đầu tư của các nhà tài trợ lớn trên thế giới như ADB, WB, JICA, BMZ, KfW…, đặc biệt là Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam (WB3) với mục tiêu quản lý rừng trồng sản xuất bền vững và hiệu quả và bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng, mang lại lợi ích kinh tế cao cho hàng chục ngàn hộ dân, góp phần đưa Lâm nghiệp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và bảo vệ môi trường toàn cầu. Những tham luận này đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đoàn đại biểu nước bạn.
Trên tinh thần hợp tác, trao đổi toàn diện, hai bên đã thể hiện những quan điểm chia sẻ chân thành nhất về việc triển khai các dự án Lâm nghiệp có quy mô lớn của cả hai nước có tầm ảnh hưởng khu vực.
Với quan điểm nhận thức rõ về những điểm tương đồng trong tiềm năng phát triển Lâm nghiệp của hai nước, hai bên đã trao đổi, bàn bạc những vấn đề cụ thể về các dự án nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa về các vấn đề phát triển rừng trồng sản xuất, nâng cao giá trị rừng trồng, tạo thu nhập kinh tế cho người dân trồng rừng, cùng đưa ra các giải pháp phòng chống nạn khai thác gỗ trái phép, đặc biệt là tại những điểm nóng về phá rừng thuộc khu vực biên giới giữa hai nước từ việc làm thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường của người dân, hướng tới cùng nhau thực hiện thành công Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở cả hai nước.
Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào nhất là trong lĩnh vực Lâm nghiệp, đồng chí coi đây là những bước đầu cho sự hợp tác tốt đẹp trong tương lai giữa hai cơ quan; đồng thời khẳng định hai bên hoàn toàn có thể giúp đỡ và học hỏi các kinh nghiệm của nhau triển khai những chương trình Lâm nghiệp mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho toàn khu vực.
Bên cạnh đó, đồng chí hi vọng với sự cố gắng của hai cơ quan, ngành Lâm nghiệp của hai nước sẽ có nhiều khởi sắc mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng phá rừng trái phép khu vực biên giới hai nước.
Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nông Lâm nghiệp CHDCND Lào - ông Thongphat Vongmany chúc mừng những thành tựu mà Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cũng như Chính phủ Việt Nam đã làm được trong việc thúc đẩy phát triển Lâm nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp trong thời gian qua.
Ông cho rằng đây là những kinh nghiệm rất quý báu để Bộ Nông Lâm Lào có thể học tập và làm theo. Thay mặt cho Đoàn, ông Thongphat Vongmany chân thành cám ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình mà phía Ban và Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn và mong muốn hai cơ quan tiếp tục giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời gian tới qua đó thúc đẩy sự hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào.
Tiếp sau đó ngày 18/8, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nông Lâm nghiệp CHDCND Lào cùng với các chuyên gia Lâm nghiệp Việt Nam sẽ có buổi tham quan thực tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc vùng Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm mô hình triển khai thực hiện dự án trồng rừng tiểu điền từ nguồn vốn vay do Ngân hàng Thế giới tài trợ. (Ban Quản Lý Các Dự Án Lâm Nghiệp 20/8) đầu trang(
Ngày 18/8, VietinBank Chi nhánh 11 đã ký hợp đồng giá trị gần 1.000 tỷ đồng tài trợ vốn cho Dự án đầu tư dây chuyền số 2 Nhà máy chế biến gỗ MDF VRGDongwha.
Dự lễ có ông Trần Ngọc Thuận - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Tổng Giám đốc VietinBank; ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần gỗ MDF VRGDongwha; ông Jin Seok Seo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần gỗ MDF VRGDongwha...
Dự án đầu tư dây chuyền số 2 Nhà máy chế biến gỗ MDF VRGDongwha là dự án liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tập đoàn Dongwha Hàn Quốc có công suất 180.000m3/năm. Trước đó, dây chuyền số 1 có công suất 300.000 m3/năm, sau gần 3 năm hoạt động luôn chạy hết công suất thiết kế, đây cũng là Nhà máy có quy mô sản xuất lớn nhất Châu Á.
Tại thị trường Việt Nam các Công ty sản xuất gỗ MDF trong nước chỉ đáp ứng chưa tới 10%, trong khi đó nhu cầu sử dụng ván sợi MDF đang gia tăng nhanh, bình quân 30%/năm.
Dự án có lợi thế về nguyên liệu chủ yếu từ các loại gỗ cao su, điều và thông ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là vùng nguyên liệu rộng lớn cung cấp cho Nhà máy và hiện Nhà máy mới chỉ sử dụng hơn 30% vùng nguyên liệu.
Dây chuyền số 2 của Nhà máy do VietinBank tài trợ gần 1.000 tỷ đồng, được trang bị hiện đại và thân thiện với môi trường (nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức) với quy trình công nghệ khép kín sẽ làm giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
Với những kinh nghiệm quý báu đã rút ra từ Dây chuyền số 1 cùng đội ngũ cán bộ quản lý kỹ sư giỏi, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và những lợi thế sẵn có, chắc chắn việc tài trợ Dự án đầu tư dây chuyền số 2 Nhà máy chế biến gỗ MDF VRGDongwha sẽ đem lại hiệu quả và thành công tốt đẹp. (VietinBank 19/8) đầu trang(
Ngày 19/8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Nở, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 27/2011 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 đối với Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; các sở NN-PTNT, Tài chính, KH-ĐT, TN-MT…
Đoàn giám sát khảo sát thực địa tại các khu rừng trồng thuộc địa phận các xã Sơn Hội, Phước Tân (huyện Sơn Hòa) do Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI triển khai. Theo Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI, từ năm 2008 đến nay, công ty được tỉnh quy hoạch khoảng 17.000ha đất để trồng rừng, đến nay công ty hợp đồng thuê khoảng 6.800ha và triển khai trồng khoảng 4.800ha rừng tại các huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa và TX Sông Cầu.
Song song với việc trồng rừng, công ty còn chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng trồng nêu trên. Tuy nhiên, trong năm 2014 do nắng hạn kéo dài khiến khoảng 600ha rừng trồng bị chết (chủ yếu trên địa bàn huyện Đồng Xuân) và đến nay công ty đã trồng rừng thay thế.
Hiện nay, công ty này đang gặp khó khăn do một số hộ dân ở các địa phương lấn chiếm đất lâm nghiệp đã giao cho công ty, khiến quỹ đất triển khai dự án trồng rừng bị thu hẹp so với quy hoạch ban đầu. Thời tiết mùa khô diễn biến rất phức tạp gây khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng…
Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, mục đích của đợt giám sát này là đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27 của HĐND tỉnh, những kết quả đạt được, cũng như hạn chế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ngoài ra, thông qua đợt giám sát nhằm đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề xuất giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác này. (Báo Phú Yên 20/8) đầu trang(
Ba kích tỏ ra thuận với đất rừng Thần Sa - Phượng Hoàng. Cây lớn nhanh, xanh tốt và đặc biệt là số cây sống đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.
Nằm trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BQLKBTTN) Thần Sa - Phượng Hoàng được giao quản lý, bảo vệ hàng chục nghìn ha rừng thuộc địa bàn 8 xã, thị trấn.
Với hàng ngàn hộ dân sống trong vùng lõi của khu bảo tồn, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn là một thử thách lớn.
Dự án phát triển cây dược liệu ba kích dưới tán rừng được triển khai tại khu bảo tồn đã và đang hứa hẹn một hướng đi mới nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ đó, giảm áp lực đối với việc xâm hại rừng.
Dự án trồng cây ba kích dưới tán rừng tại KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng được Trung tâm học liệu (Đại học Thái Nguyên) hỗ trợ triển khai.
Ông Phan Quốc Thụ (Phó Giám đốc BQLKBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng) cho biết, mô hình được triển khai từ giữa năm 2012. Để thực hiện mô hình, cán bộ của BQL khu bảo tồn cùng với đơn vị hỗ trợ thực hiện đã tiến hành họp dân, triển khai cơ chế chính sách cho nhân dân nắm và tham gia chương trình.
Theo đó, các hộ thực hiện trồng ba kích được hỗ trợ 100% giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật. Người dân chỉ phải bỏ công, chuẩn bị tư liệu, hiện trường để sản xuất. Kết thúc quá trình, 100% sản phẩm thu hoạch được đều thuộc về nhân dân.
Cơ chế hỗ trợ đã rõ nhưng người dân lại băn khoăn, một số hộ dân sau khi được tập huấn kỹ thuật lại chần chừ, ý không muốn tham gia thực hiện chương trình.
Ông Hoàng Văn Hướng (xóm Bản Cái, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai) bộc bạch, dân chúng tôi chỉ quen với tra ngô, mố sắn, chưa một lần được nhìn thấy ba kích mà nay lại trồng ba kích. Vả lại, mô hình chỉ mang tính thử nghiệm, được chăng hay chớ nên nhiều người sợ hỏng, không dám tham gia.
Tuy vậy, được sự khích lệ, động viên từ cán bộ BQLKBTTN, sự chỉ đạo mạnh mẽ từ lãnh đạo chính quyền địa phương, mô hình đã được triển khai với quy mô 20 ha thuộc 2 xóm Bản Cái và Thâm Thạo (xã Nghinh Tường). Diện tích chọn trồng ba kích là tận dụng những vạt rừng sản xuất nghèo kiệt, có giá trị kinh tế thấp.
Sau khi người dân cuốc hố, cán bộ kỹ thuật nghiệm thu từng vị trí hố trồng để cấp phát cây giống và phân bón.
Ba kích tỏ ra thuận với đất rừng Thần Sa - Phượng Hoàng. Cây giống nhanh chóng bén rễ, bám vào thân những cây thân gỗ, leo lên quang hợp để nuôi củ. Cây lớn nhanh, xanh tốt và đặc biệt là số cây sống đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.
Ông Hoàng Văn Mót (xóm Thâm Thạo, xã Nghinh Tường) cho biết, tham gia mô hình, gia đình ông trồng 1 ha ba kích. Mới đây, qua kiểm tra thử thì đường kính thân củ ba kích đã to được 1 - 2 cm. Ước lượng mỗi khóm có thể cho sản lượng đạt khoảng 3 kg củ. Nếu tính trên toàn bộ 1.000 hom của diện tích 1 ha thì sản lượng đã đạt 3 tấn, tương đương với 600 kg củ khô.
Nhân với giá thị trường thu mua ba kích hiện nay là 400.000đ/kg thì ông Mót sẽ có 240 triệu đồng. Chia 3 năm, mỗi năm sẽ cho thu nhập 80 triệu đồng.
Trên thực tế, theo hướng dẫn kỹ thuật thì cuối năm 2015 mới là vụ thu hoạch ba kích. Như vậy, năng suất, sản lượng ba kích sẽ còn đạt cao. Những người tham gia mô hình hồ hởi, phấn khởi. Những người dân khác mong muốn sẽ được tham gia mô hình trong thời gian tới.
Ông Hà Văn Ninh (Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường) cho biết, suất đầu tư để sản xuất cây dược liệu ba kích là không lớn. Cụ thể, người dân chỉ mất công đào hố, mỗi năm 2 lần bón phân, làm cỏ, vun gốc. Trong khi đó, nhu cầu thị trường thu mua ba kích lúc nào cũng lớn. Ngay tại Thái Nguyên, Bệnh viện viện y học cổ truyền đã sẵn sàng đặt hàng mua ba kích của nhân dân với sản lượng không hạn chế và thời gian trong nhiều năm tới.
Hiện tại, rất nhiều người dân đang hăng hái muốn tham gia chương trình trồng, phát triển cây ba kích. Xã Nghinh Tường hiện có trên 3.000 ha đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích tiềm năng để phát triển, sản xuất cây ba kích cũng còn khá nhiều.
Tuy nhiên, ông Ninh cho biết, sau vụ thu hoạch 2015, lãnh đạo địa phương cùng với các cơ quan triển khai và người dân thực hiện mô hình sẽ đánh giá tổng kết để có bước đi tiếp theo hợp lý.
Ông Phan Quốc Thụ (Phó Giám đốc BQLKBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng) cho biết, dự án trồng ba kích tại KBTTN đã mở ra một hướng đi mới, một cách nhìn nhận mới về phát triển sinh kế cho người dân dưới tán rừng đặc dụng, phòng hộ. Dự án thành công sẽ là tiền đề để BQL KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng vững tin thực hiện một số mô hình tiếp theo như sản xuất chuối tây, một số loại cây ăn quả và cây dược liệu trong khu bảo tồn. (Nông Nghiệp Việt Nam 20/8) đầu trang(
Trong khi nhiều hộ nuôi tôm theo hình thức thâm canh ở vùng ngập mặn 4 huyện ven biển của tỉnh trà Vinh rơi vào cảnh nợ nần vì tôm bị nhiễm bệnh chết, thì các hộ nuôi tôm dưới tán rừng theo hình thức quảng canh cải tiến đa phần đều có lãi.
Cách sản xuất này không chỉ ít rủi ro, cho thu nhập ổn định mà còn giúp địa phương nhanh chóng khôi phục lại diện tích rừng ngập mặn ven biển.
Là một trong những người đi tiên phong và tâm huyết trong việc trồng rừng kết hợp nuôi thủy sản của xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, đến nay gia đình ông Tôn Hoàng Phủ đã cải tạo hơn 16 ha đất nuôi thủy sản đơn thuần theo hướng trồng thêm rừng.
Sống ở vùng ven biển, thấy rõ những biến đổi của thời tiết những năm nên nhiều người dân ở đây đều ý thức được ý nghĩa của việc trồng rừng để cân bằng hệ sinh thái. Đây không chỉ mô hình phát triển kinh tế bền vững, mà còn là để bảo vệ môi trường tự nhiên.
Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Trà Vinh, mô hình nuôi thuỷ sản dưới tán rừng theo hình thức quảng canh cải tiến có nhiều ưu điểm hơn nuôi thâm canh và bán thâm canh. Nếu bố trí 60% đất nuôi thủy sản, 40% đất rừng thì lợi nhuận có thể đạt 100 triệu đồng/ha.
Trong mô hình này, cây rừng được trồng chủ yếu là cây mắm và đước, đây là 2 loại cây rất phù hợp với môi trường tự nhiên ở vùng nước mặn, dễ trồng, sinh trưởng tốt; đồng thời lá cây, rễ cây cũng tạo được thức ăn tự nhiên cho các loài thủy sản. Qua nhiều năm thực hiện mô hình, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, nên bà con ở đây đều nắm vững các quy trình kỹ thuật trong quá trình nuôi thủy sản dưới tán rừng , do đó sản lượng nuôi cũng ngày càng tăng, đem lại thu nhập ổn định.
Theo thống kê, trong giai đoạn 2010 - 2014 , người dân trong tỉnh Trà Vinh đã đầu tư trồng mới gần 3.200 ha rừng; Trong đó, huyện Duyên Hải chiếm hơn 2.000 ha. Từ đó góp phần nâng diện tích rừng ngập mặn ven biển tỉnh Trà Vinh lên trên 8.600 ha. Có thể thấy, đây là mô hình rất triển vọng để phòng chống dịch bệnh cho thủy sản , góp phần bảo vệ môi trường trong điều kiện khí hậu có nhiều biến đổi như hiện nay. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Sóc Trăng 19/8) đầu trang(
Mô hình liên doanh, liên kết trong trồng rừng giữa các công ty lâm nghiệp trong tỉnh với người dân được thực hiện xuất phát từ yêu cầu về vốn và công tác phát triển, bảo vệ rừng. Mô hình đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Tân Tiến (Yên Sơn) có đời sống khấm khá nhờ mô hình liên kết trồng rừng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình. Anh Vũ Hồng Thái, xóm 1 liên kết với công ty đầu tư nhân công chăm sóc, bảo vệ và khai thác trên 20 ha rừng từ năm 2006 đến nay. Anh Thái đã 3 lần khai thác hơn 3 ha rừng, trong đó có những lô rừng anh Thái thu nhập tới 95 triệu đồng/ha.
Anh Thái chia sẻ, trước đây khi chưa thực hiện liên kết với công ty, gia đình anh là hộ nghèo. Kinh tế gia đình chỉ trông vào cây lúa, cây ngô và chăn nuôi lợn nhưng từ khi nhận giao khoán với công ty, gia đình anh có thu nhập lớn và có tích lũy. Sau khi khai thác rừng, anh Thái đã đầu tư tiền nuôi bò sinh sản và trồng cam, sắm sửa nhiều đồ dùng sinh hoạt.
Nhiều lô rừng keo 3 năm tuổi anh Thái nhận liên kết sinh trưởng nhanh như đã trồng được 4 đến 5 năm tuổi nhờ được trồng theo đúng quy trình kỹ thuật và thiết kế của công ty.
Gia đình bà Đỗ Thị Thêu cũng có gần 20 ha rừng nhận liên kết với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình. Bà Thêu phấn khởi cho biết, gia đình bà đã khai thác trên 5 ha rừng và thu về gần 200 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Nhờ chăm sóc rừng tốt nên hai lần khai thác thì cả hai lần gia đình bà vượt mức khoán sản lượng gỗ khai thác mà công ty đề ra nên lợi nhuận cũng tăng lên.
Là một trong 5 công ty đang thực hiện mô hình liên kết với người dân trồng rừng theo phương thức công ty đầu tư giống, phân bón, thực hiện thiết kế và quản lý chung, người dân bỏ nhân công chăm sóc, bảo vệ, khai thác, khi kết thúc chu kỳ khai thác, thực hiện chia sản phẩm giữa người dân và công ty theo tỷ trọng đầu tư, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình đang có 1.253,6 ha rừng liên kết với công nhân và các hộ dân ở địa bàn 6 xã.
Trước đây khi chưa thực hiện mô hình liên kết, đời sống công nhân của công ty gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu trông vào đồng lương hạn hẹp mà công ty trả. Nhưng nay, nhiều công nhân có đời sống khá giả, có thu nhập tích lũy nên hăng hái góp vốn tiếp tục liên kết với công ty trong trồng rừng.
Anh Bàn Văn Thép, Đội trưởng Đội lâm nghiệp Tân Tiến (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình) cho biết, từ khi thực hiện mô hình liên kết, đời sống của công nhân trong đội được nâng lên rất nhiều. Trước đây, việc đi tham quan, du lịch của anh em trong đội không có nhưng vài năm trở lại đây, năm nào công nhân trong đội cũng tổ chức đi tham quan tận Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Tới đây, đội cũng đang sắp xếp thời gian để tổ chức cho công nhân tham quan ở Đà Nẵng. Không chỉ ở đây mà ở nhiều nơi khác thực hiện mô hình liên kết, người trồng rừng bỏ công sức, nhận lợi ích thỏa đáng đã làm được nhà ở, mở mang phát triển kinh tế, thoát được nghèo.
Thực tế cho thấy, việc liên kết, liên doanh với người trồng rừng theo hình thức ăn chia sản phẩm, góp phần bảo vệ rừng; chất lượng, sản lượng gỗ rừng trồng không ngừng được nâng lên do rừng được trồng theo đúng quy trình kỹ thuật từ khâu chọn giống cây cho tới thiết kế, chăm sóc, bảo vệ và khai thác. Có đơn vị còn khuyến khích nâng cao sản lượng gỗ rừng trồng bằng cách để người nhận khoán hưởng 100%  sản lượng gỗ vượt mức khoán của công ty hoặc cho người dân vay một khoản kinh phí ban đầu.
Bà Vi Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương cho biết, công ty đã thực hiện nhiều mô hình giao khoán song phải đến mô hình giao khoán này mới thực sự mang lại hiệu quả. Nếu như trước đây, mỗi ha rừng chỉ cho sản lượng gỗ khai thác từ 80 - 90 m3/ha thì nay đã tăng lên 100 m3 đến 140 m3/ha.
Đây chính là hướng đi bền vững để các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý triển khai thực hiện Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 30 ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị. (Báo Tuyên Quang 19/8) đầu trang(
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các chính sách hiện hành trong Chương trình 30a của Chính phủ để đề xuất các nội dung cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc hoàn thiện cơ chế, chính sách trên cần lưu ý đối tượng thụ hưởng cơ chế chính sách chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng 30a và các hộ nghèo tại các xã vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn đang có các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung vào 3 lĩnh vực hỗ trợ cần thiết là hỗ trợ về bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ về chăn nuôi và hỗ trợ lương thực đối với trồng rừng thay thế nương rẫy. (Chính Phủ 19/8) đầu trang(
Sáng 18.8 ,tại xã La Dêê, huyện Nam Giang, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Đồn Biên phòng Đắc Pring tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản thuộc lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.
Lâm phận được giao quản lý giữa Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Đồn Biên phòng Đắc Pring trải dài trên địa bàn 4 xã La Dêê, Đắc Tôi, Đắk Pring, Đắk Pre với diện tích tự nhiên hơn 45.450ha, trong đó diện tích đất có rừng là 38.040ha.
Do nhu cầu đời sống của một bộ phận dân cư sống gần rừng, đây cũng là địa bàn giáp ranh với nước bạn Lào nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ. Tình trạng chặt phá, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng và khai thác khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để...
Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất thông qua dự thảo và tiến hành ký kết quy chế phối hợp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản thuộc lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.
Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị gồm những nội dung như: tăng cường công tác phối hợp lực lượng tuần tra, truy quét hoạt động khai thác lâm sản trái phép; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ rừng. (Báo Quảng Nam 19/8) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kể từ ngày 19.8, thông báo công khai địa điểm, loài cây trồng tại các khu rừng trồng trái phép (hoặc công trình xây dựng lấn chiếm đất).
Trong thời hạn 30 ngày niêm yết thông tin tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nếu không có tổ chức, cá nhân đến nhận thì chủ rừng hoặc chính quyền địa phương xây dựng phương án tịch thu tài sản và quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là biện pháp mạnh để ngăn chặn và xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép đang diễn biến xấu. Địa phương, đơn vị nào không hoặc chậm phát hiện tình trạng chiếm đất trồng rừng, xây công trình cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm.
Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua 19.8, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết trên thực tế rất nhiều trường hợp cơ quan chức năng buộc phải họp dân vận động tố giác (qua đơn thư) do các chủ rừng sợ truy cứu trách nhiệm và chấp nhận "bỏ của chạy lấy người".
Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp xử lý các lô trồng keo tại H.Núi Thành. Trong 28 lô thông (diện tích 40,73 ha) do Công ty TNHH một thành viên Tiến Thiên Tân đang khai thác nhựa, phát hiện 16 lô trồng keo dưới tán rừng thông (thuộc tiểu khu 592 và 599) và đa phần chưa rõ chủ sở hữu.
Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, trong trường hợp không ai tới nhận, rừng keo “vô chủ” này sẽ được bàn giao cho BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và Hạt Kiểm lâm H.Núi Thành xử lý. (Thanh Niên 20/8) đầu trang(
Do giá hạt tiêu trên thị trường luôn ở mức cao so với nhiều loại nông sản chủ lực khác nên trong những tháng đầu mùa mưa năm nay, nông dân ở Đác Lắc đua nhau trồng tiêu, bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng, khiến diện tích cây tiêu tăng nhanh. Việc phát triển “nóng” diện tích cây tiêu không chỉ phá vỡ quy hoạch các loại cây trồng của tỉnh mà kéo theo nhiều hệ lụy, bức xúc ở địa phương.
Do giá tiêu tăng cao, hiện tại đang ở mức hơn 200.000 đồng/kg, trong khi đó, giá nhiều loại nông sản khác như cà phê, cao su thiếu ổn định và giảm. Vì vậy, trong những tháng mùa mưa hiện nay, nông dân ở Đác Lắc ồ ạt chặt bỏ vườn cà phê, cao su chuyển sang trồng tiêu.
Trong những ngày này, về các huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Ea H’leo, Krông Búc, Krông Năng… của tỉnh Đác Lắc, ở đâu chúng tôi cũng chứng kiến cảnh người dân đổ xô vào trồng tiêu.
Ông Vũ Đức Dậu, ở thôn 2, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar trồng được hai ha cà phê nhưng do vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp nên ông đã phá bỏ để trồng tiêu. “Nếu mình phá bỏ vườn cà phê để tái canh thì cũng phải ba năm sau mới cho thu hoạch, trong khi giá cà phê những năm qua khá thấp và luôn bấp bênh, lợi nhuận thu về chẳng bao nhiêu, thậm chí còn lỗ.
Trong khi đó, trồng tiêu ba năm sau cũng thu hoạch, năng suất bình quân đạt ba tấn/ha và chỉ cần giá ổn định từ 150.000 - 200.000 đồng/kg thì mỗi năm, tôi cũng thu về cả tỷ đồng. Vì vậy, ngoài số vốn gia đình dành dụm được, tôi vay thêm ngân hàng 120 triệu đồng đầu tư trồng tiêu”, ông Dậu chia sẻ.
Tương tự, ông Lại Quốc Huy, ở buôn Tơng Lía, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar cũng đang chặt bỏ ba héc-ta cao su để chuyển đổi sang trồng tiêu. Theo ông Huy, ba năm gần đây, giá mủ cao su xuống thấp, mỗi héc-ta cao su thu về chỉ đủ trả tiền thuê nhân công cạo mủ và phân bón, tính ra không có lãi. Năm nay, giá cao su lại càng rớt thê thảm hơn, tính ra lỗ khoảng năm triệu đồng/ha. Vì vậy, ông đã chặt bỏ ngọn cao su, tận dụng các gốc làm trụ trồng tiêu giảm được chi phí mua trụ.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) huyện Cư M’gar Phạm Quang Mười cho biết, khoảng ba năm trở lại đây, diện tích cây tiêu trên địa bàn huyện tăng đột biến. Chỉ riêng cuối năm 2014, toàn huyện có khoảng hai nghìn héc-ta, đến nay đã tăng lên 2.400 ha tiêu. Giá tiêu chỉ cần ổn định ở mức 170.000 - 180.000 đồng/kg, nếu chăm sóc tốt, mỗi héc-ta tiêu đạt khoảng 3,5 tấn thì người dân cũng thu lãi khoảng 400 triệu đồng.
Hiện nay, tiêu được xem là loại cây trồng siêu lợi nhuận nên nông dân ồ ạt chạy đua trồng tiêu. Tình trạng này đã phá vỡ quy hoạch cây trồng của huyện, bởi chỉ tính từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã có hơn 100 ha cây trồng lâu năm bị phá bỏ để chuyển sang trồng tiêu.
Sang huyện Krông Năng những ngày này, đi khắp các vườn rẫy đều chứng kiến cảnh nông dân tất bật đào hố, dựng trụ để trồng tiêu. Còn các cơ sở đúc trụ bê-tông làm việc hối hả, bởi nhu cầu trụ tiêu tăng đột biến.
Bà Đặng Thị Bình, ở thôn Hồ Tiến, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng cho biết, bà đã chặt bỏ một phần trong diện tích một héc-ta cà phê vườn nhà để trồng hơn 300 trụ tiêu.
“Thấy tiêu giá cao, tôi cũng ham lắm nhưng chỉ trồng ít để thăm dò. Chứ thời gian qua, nhiều hộ dân ở địa phương có vườn tiêu bị dịch bệnh, chết cả nghìn cây tiêu nên tôi không dám mạo hiểm trồng nhiều vì sợ mất cả cà phê lẫn tiêu”, bà Bình chia sẻ.
Trong khi đó, ông Trần Quang Thắng, ở tổ 2, thị trấn Krông Năng đã chặt bỏ hơn một héc-ta cà phê già cỗi chuyển sang trồng tiêu. Những ngày này, ông thuê người đào hố, dựng trụ bê-tông và xuống giống tiêu, đồng thời đào giếng để lấy nước tưới trong mùa khô tới. Ông Thắng cho biết: “Tôi đã đầu tư hơn 400 triệu đồng để trồng hơn một héc-ta tiêu này. Nếu tiêu vẫn giữ mức giá 200.000 đồng/kg như hiện nay thì chỉ sau một mùa thu hoạch, tôi sẽ thu hồi vốn, còn những năm sau chủ yếu là thu lãi”.
Phó trưởng phòng NN và PTNT huyện Krông Năng Bùi Phước Thành cho biết, theo quy hoạch phát triển cây tiêu toàn huyện là 1.500 ha, nhưng hiện nay, diện tích thực trồng đã vượt xa. Trong những tháng đầu mùa mưa năm nay, người dân trên địa bàn ồ ạt đầu tư trồng tiêu, thậm chí nhiều nơi lâu nay chỉ trồng được cây ngắn ngày nay người dân cũng đưa tiêu vào trồng”.
Do giá trị kinh tế từ cây tiêu mang lại quá cao nên trong những năm qua, người dân ở Đác Lắc không ngừng mở rộng diện tích cây tiêu bất chấp khuyến cáo của chính quyền và các ngành chức năng.
Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Đác Lắc Trang Quang Thành cho biết: “Đến nay, Đác Lắc là một trong bảy tỉnh có diện tích tiêu lớn nhất nước. Theo quy hoạch đến năm 2020, diện tích cây tiêu trên địa bàn tỉnh là 15 nghìn ha, nhưng đến nay, diện tích đã tăng hơn 16 nghìn ha. Đó là con số thống kê được, còn thực tế có thể lớn hơn nhiều”.
Với giá tiêu cao như hiện nay cùng tình trạng nhà nhà trồng tiêu đã và đang kéo theo nhiều hệ lụy. Trước hết là phá vỡ quy hoạch các loại cây trồng của tỉnh, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa, được mùa mất giá rất có thể xảy ra. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp không thể ngăn cấm người dân không trồng cây tiêu vì đất thuộc sở hữu của người dân, họ muốn trồng cây gì thì trồng, Nhà nước chỉ có tuyên truyền, vận động.
Không chỉ phá vỡ quy hoạch mà việc người dân ồ ạt trồng tiêu không chú trọng đến việc cải tạo đất, xử lý mầm bệnh hoặc trồng trên vùng đất không phù hợp; chưa chú trọng đến cây che bóng cho tiêu, bón phân hóa học với liều lượng cao mà ít quan tâm đến phân hữu cơ và chế phẩm sinh học cho cây tiêu…
Chính vì vậy, tình hình sâu bệnh hại trên cây tiêu đang ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là các loại nấm bệnh chết nhanh, chết chậm gây hại bộ rễ đã làm chết hàng loạt các vườn tiêu. Theo thống kê của Sở NN và PTNT Đác Lắc, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh có hơn một nghìn héc-ta tiêu bị nhiễm bệnh vàng lá chết nhanh, chết chậm và tình hình dịch bệnh trên cây tiêu ngày càng gia tăng.
Thực tế, trong những năm qua cho thấy, bên cạnh những người vươn lên khá giả nhờ cây tiêu cũng có không ít người lao đao, khốn khổ vì cây tiêu mắc bệnh. Đơn cử như hộ ông Nguyễn Hồng Sơn, ở thôn 2A, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đác Lắc có vườn tiêu hơn hai nghìn trụ, hằng năm, thu khoảng 10 tấn hạt tiêu. Thế nhưng hơn một năm nay, hơn một nửa vườn tiêu của gia đình ông bỗng dưng héo lá rồi chết khô dần. Tính cả thiệt hại do giảm sản lượng, ông Sơn đã mất gần hai tỷ đồng tiền công đầu tư cứu vườn tiêu.
“Nhìn vườn tiêu chết khô mà đứt từng khúc ruột. Công sức gần 10 năm nay giờ đổ xuống sông xuống bể. Nhưng giờ không trồng tiêu thì trồng cây gì đây, trồng lại cà phê thì càng không thể”, ông Sơn than thở.
TS Trương Hồng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên cho rằng, diện tích cây tiêu ở tỉnh Đác Lắc cũng như các tỉnh Tây Nguyên đang biến động tăng mạnh, rất khó nắm bắt. Thống kê của Viện trong ba năm gần đây toàn vùng đã tăng 20.000 ha tiêu. Việc người dân ồ ạt trồng tiêu tiềm ẩn nhiều rủi ro do tiêu được trồng trên nhiều chân đất, kể cả những nơi không phù hợp hoặc chưa được xử lý tuyến trùng hại rễ… nên chỉ sau vài năm trồng, cây tiêu mới đổ bệnh, lây lan rất nhanh, có thể chết hàng loạt.
Bên cạnh đó, hiện chính quyền các tỉnh không chỉ không quản lý được diện tích cây tiêu mà ngay cả cây giống cũng không quản lý được. Theo quy định các cơ sở sản xuất cây giống phải có điều kiện như cán bộ kỹ thuật phải là kỹ sư trồng trọt… nhưng hiện nay, các cơ sở sản xuất bán cây giống mở tràn lan và bán đủ loại cây giống nhưng không ai kiểm tra, xử lý những giống kém đất lượng.
Thêm vào đó, đến nay, vẫn chưa có đề tài nghiên cứu sâu về cây tiêu, cả nước chưa có vườn ươm giống chuẩn, giống tiêu chỉ được tuyển lựa qua quá trình canh tác của các địa phương nên có hàng chục loại giống, lai tạp khác nhau. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng hạt tiêu và khó kiểm soát dịch bệnh trên cây tiêu. Trong khi đó, hiện nay, một số bệnh trên cây tiêu, nhất là bệnh vàng lá chết nhanh, chết chậm vẫn chưa có thuốc đặc trị…
Vì vậy, nếu ồ ạt mở rộng diện tích mà không nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh… khi vườn tiêu mắc bệnh chết hàng loạt sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người nông dân, khiến cho nền nông nghiệp ở địa phương phát triển thiếu bền vững.
Mặt khác, việc ồ ạt mở rộng diện tích cây tiêu còn làm gia tăng tình trạng phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu, đồng thời việc mua bán, tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, tại một số địa phương ở Đác Lắc như huyện Cư Kuin, Ea H’leo còn xảy ra tình trạng cắt trộm dây tiêu mang đi bán gây thiệt hại nặng nề, lợi dụng vào đó bọn côn đồ ép người trồng tiêu phải nộp tiền bảo kê vườn tiêu, nếu không sẽ bị phá hoại… gây bức xúc trong nhân dân. (Nhân Dân 19/8) đầu trang(
Theo ông Đặng Thương - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hòa Vang, một trong những cá nhân được cấp đất lâm nghiệm ở Ngầm Đôi chính là vợ ông Chủ tịch huyện. Và rằng mỗi tháng Khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi đóng cho huyện "đóng cỡ 20 triệu chứ mấy. Đóng theo hình thức khoán nhưng trời nắng chứ trời mưa thì chẳng có chi".
Báo Đại Đoàn Kết có bài “Đà Nẵng: Thêm một vụ chiếm dụng đất rừng làm khu du lịch”, đề cập một số cá nhân biến gần 2 ha đất được giao  trồng rừng để làm khu du lịch sinh thái (KDLST) Ngầm Đôi tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (tương tự vụ chiếm dụng đất rừng xây “phủ đường” ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân). Về vụ việc này, PV báo Đại Đoàn Kết đã trao đổi với ông Đặng Thương - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hòa Vang.
Tại cuộc họp Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Đà Nẵng vào ngày 4/8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã công bố kết quả kiểm tra, rà soát, phát hiện gần 20 ha đất được giao trồng rừng tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú bị một số cá nhân sử dụng sai mục đích biến thành KDLST Ngầm Đôi.
Nguyên nhân của vụ việc này là có sai sót do các lãnh đạo trước đây ký. Lãnh đạo TP chỉ đạo xử lý vụ việc như thế nào thì huyện chấp hành như thế. Khu vực KDLST Ngầm Đôi từ 15 năm trước là nơi vắng vẻ, không doanh nghiệp nào muốn đến. Sau này có người bỏ tiền làm khu du lịch nho nhỏ. Ban đầu còn sơ khai nên họ (cá nhân được giao đất trồng rừng 50 năm) xuống xin làm du lịch, Chủ tịch UBND huyện đã  ký cho họ làm. Rồi họ cứ kéo dài thành KDLST Ngầm Đôi như bây giờ.
Nói lý lẽ thì đúng là huyện không thể cấp phép cho cá nhân làm khu du lịch trên đất rừng. Sai thì sai rồi nhưng lúc ấy kêu gọi được họ (chủ đầu tư) lên làm là quý rồi. Thời điểm đó huyện chỉ nghĩ là cấp phép cho anh em họ có điều kiện kinh doanh. Thứ 2 nữa là họ cũng đóng góp thêm kinh phí cho huyện lúc khó khăn chứ không phải huyện cố tình cấp sai thẩm quyền.
Cũng không ngờ hắn (việc cấp phép làm du lịch trên đất rừng) to tát và sinh chuyện ra như vậy, cũng nghĩ cấp phép cho anh em làm khu du lịch nho nhỏ thôi, rồi họ tạo điều kiện lại cho mình (đóng góp kinh phí) là tốt… Mỗi tháng họ đóng cỡ 20 triệu, đóng theo hình thức khoán nhưng trời nắng chứ trời mưa thì chẳng có chi. Họ đóng tiền cho Chi cục thuế của huyện đàng hoàng. Huyện khó khăn thì họ (doanh nghiệp làm du lịch ở Ngầm Đôi) phải thực hiện nghĩa vụ!.
Được biết năm 2003, UBND huyện Hòa Vang ký giao 20 ha đất lâm nghiệp cho các cá nhân là ông Mạc Như Giác, bà Trương Thị Lâm và bà Nguyễn Thị Mai với mục đích trồng rừng, thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, tháng 6/2010, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang lại ký Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Đình Thủy Châu trên diện tích đất này để xây KDLST với thời hạn kéo dài đến tháng 5/2060.
Ông Thương cho biết: “Nói thật là lúc đó chúng tôi xác định, động viên ai có điều kiện thì làm du lịch ở Ngầm Đôi, tạo điều kiện cho vài hộ nhận khoán đất lâm nghiệp ở đó họ làm. Họ làm quy mô nhỏ bé thôi. Tiền ít thì răng mà làm du lịch cho nổi nên lúc đó chúng tôi phải động viên họ, chưa nhận thấy cấp phép cho họ làm du lịch là vượt quá thẩm quyền nên không báo cáo TP?.”
Và về cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trong việc này. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang lúc ấy là ông Huỳnh Minh Nhơn (đã qua đời – PV).
Bà Nguyễn Thị Mai (một trong 3 cá nhân được giao khoán đất rừng ở Ngầm Đôi gồm ông Mạc Như Giác, bà Trương Thị Lâm, bà Nguyễn Thị Mai) là vợ ông Huỳnh Minh Nhơn. Lúc đó ông Nhơn đang là Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang. Ông Nhơn ký giao đất và một trong những người được giao đất rừng Ngầm Đôi là bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Nhơn.
Cũng nhắc lại, khi cấp đất lâm nghiệp cho các hộ trồng rừng, cũng động viên các hộ làm du lịch cho vui vẻ và có nguồn kinh phí giúp trong lúc huyện khó khăn. Bây giờ TP khẳng định là sai thì sẽ phải thu hồi nhưng chỉ thu hồi giấy phép cấp làm du lịch! Đất lâm nghiệp huyện giao cho các hộ ở Ngầm Đôi không có gì sai.
Theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng, diện tích KDLST Ngầm Đôi là 7,6 ha, trong khi đó thì huyện Hòa Vang chỉ cấp có 1,83 ha. Ông Thương cho biết : “ Nói chung thì diện tích nằm trong tổng thể. Bởi vì đất được cấp ở xa quá, huyện cũng không nắm bắt được tình hình. Như thế là do doanh nghiệp họ tự lấn ra thôi.”
Khi được hỏi về việc ngoài ông Huỳnh Minh Nhơn đã qua đời, có cá nhân nào khác phải chịu trách nhiệm trong vụ việc cấp phép đầu tư khai thác du lịch trên đất rừng vượt thẩm quyền ở Ngầm Đôi ông Thương chia sẻ: “Tôi cũng không nắm được bộ phận hay cá nhân nào tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Minh Nhơn ký giấy cho phép đầu tư khai thác du lịch trên đất rừng ở Ngầm Đôi vì thời điểm đó tôi phụ trách bộ phận khác. Thời điểm ông Huỳnh Minh Nhơn làm Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ký giấy phép cho doanh nghiệp đầu tư khai thác KDLST Ngầm Đôi, tôi phụ trách Tài chính - Kế hoạch và là phó Chủ tịch huyện.” (Đại Đoàn Kết 20/8) đầu trang(
Người trồng keo cho biết, keo là loại cây trồng không kén đất, dễ trồng, phù hợp với đất đồi dốc trên 15o hơn là canh tác sắn. Giá bán keo tại rừng dao động từ 50-60 triệu/ha, tính ra lãi bình quân từ 6-10 triệu đồng/ha/năm.
Theo Phòng NN-PTNT huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), những năm gần đây diện tích cây keo nguyên liệu trên địa bàn liên tục tăng. Cho đến nay, toàn huyện đã phát triển được 2.700 ha keo lai giâm hom, tập trung tại các xã Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Nam... Và, dự kiến trong năm nay địa phương sẽ phát triển thêm khoảng 600 ha keo nữa. Trong đó, diện tích trồng keo theo Chương trình 147 khoảng 80 ha, số còn lại do người dân tự đầu tư.
Người trồng keo cho biết, keo là loại cây trồng không kén đất, dễ trồng, phù hợp với đất đồi dốc trên 15o hơn là canh tác sắn. Giá bán keo tại rừng dao động từ 50-60 triệu/ha, tính ra lãi bình quân từ 6-10 triệu đồng/ha/năm. (Nông Nghiệp Việt Nam 19/8) đầu trang(
Một vị lãnh đạo doanh nghiệp bộc bạch với tôi: “Sao các bác ấy lại cứ lo việc của người khác?”...
Trong một bản tin phát trên truyền hình hôm 5/8 vừa qua, người ta cho biết ở tỉnh Gia Lai, bà con đang ồ ạt trồng mắc-ca mà không theo quy hoạch. “Nhà đài” sau đó cảnh báo bà con phải thận trọng khi trồng loại cây này.
Cũng mới đây, trong một hội thảo do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức, một vị quan chức từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói về việc trồng mắc-ca: “Chúng tôi quyết định chỉ trồng 10.000 ha...”.
Điều lạ lùng là, nhiều vị còn chưa nhìn thấy mắc-ca bao giờ, nhưng vẫn phát biểu về nó. Vì vậy, ngay tại hội thảo đó, tôi đã mời mọi người đi thăm những nơi đã trồng. Chỉ có hai người từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin đi. Hai anh cũng thẳng thắn cho biết: họ chưa tin cây mắc-ca vì có nhiều thông tin trái chiều và nhiều người phản đối.
Thế nhưng, khi tới khu vườn 8 ha trồng toàn mắc-ca ở huyện M'Đrăk, tỉnh Đắc Lắc thì cả hai anh đều ngỡ ngàng. Vườn mới trồng được hơn 3 năm mà cây chi chít quả…  Tôi nghĩ rằng, các nhà khoa học và các cán bộ quản lý phải luôn luôn đi sát thực tế thì chúng ta mới đưa ra được những quyết định chính xác. Đôi khi sự trì trệ - mà các vị coi là thận trọng - lại làm mất cơ hội của chúng ta trên thị trường thế giới. Chỉ đạo mà sai thì ảnh hưởng rất lớn.
Trong thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận đề tài khảo sát về cây mắc-ca từ năm 1994. Tới nay, đã 21 năm rồi! Có lẽ, chúng ta đã khảo sát hời hợt, nên tới nay vẫn chưa đưa ra được những đánh giá chính xác. Mọi kết luận vẫn chung chung, thậm chí nhiều đơn vị tới giờ còn xin được... khảo sát tiếp.
Nhưng tới khi các doanh nghiệp và hộ nông dân tham gia vào việc thử nghiệm, thì vấn đề mới rõ ràng.
Các kết quả thật bất ngờ. Mọi người đều thấy: trồng mắc-ca là tốt ở Việt Nam. Các chuyên gia Úc tới thăm cho rằng, mắc-ca trồng ở Việt Nam còn cho kết quả tốt hơn mắc-ca trồng ở Úc. Hàng trăm gia đình nông dân đã vào cuộc. Cá nhân tôi đã đến thăm hầu hết các vùng đã trồng. Những người trồng theo đúng kỹ thuật đều “thắng”, nên bây giờ dù có cấm đoán thì họ vẫn trồng.
Điều đáng mừng là nhiều doanh nghiệp lớn đã phát hiện tiềm năng và nhảy vào phát triển cây mắc-ca. Điều này đúng với yêu cầu của Thủ tướng, khi ông đã nhiều lần kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp. Chỉ có các doanh nghiệp nhúng tay vào thì nông thôn mới khởi sắc được.
Cách làm của các doanh nghiệp lớn rất rõ ràng. Trên lĩnh vực này, họ còn thận trọng hơn đa số chúng ta. Họ cho người đi thăm khắp các nơi đã trồng mắc-ca trên phạm vi cả nước, họ cử các đoàn sang Mỹ, Trung Quốc, Úc, Nam Phi… để tìm hiểu về việc trồng, chế biến và tiêu thụ; họ mời nhiều chuyên gia đến tận công ty để trình bày kỹ càng về loại cây mới này, nhiều nơi còn thuê hẳn các nhà khoa học làm cố vấn cho họ để trồng mắc-ca; họ chế biến thử và lên kế hoạch xây dựng nhà máy...
Mọi việc đều rất bài bản và khẩn trương. Riêng dịp Tết Âm lịch vừa qua, hàng chục tấn mắc-ca do họ nhập về và chế biến đã được tung ra thị trường để thăm dò. Tuy giá đắt mà vẫn bán hết. Điều đó giúp họ xác định đúng hơn hướng đi.
Trong lúc đó, một số quan chức vẫn lặp đi, lặp lại rằng, phải thận trọng vì nếu trồng nhiều thì sẽ bị ế!
Một vị lãnh đạo doanh nghiệp bộc bạch với tôi: “Sao các bác ấy lại cứ lo việc của người khác? Bọn em làm doanh nghiệp thì bọn em phải tính chứ. Các bác ấy làm sao tính giỏi bằng chúng em? Bọn em bỏ tiền ra là phải xét rất kỹ! Tiền của bọn em chứ có phải tiền của các bác ấy đâu. Xin cứ để bọn em chủ động làm. Làm tốt thì đóng thuế càng tốt. Dân giàu, nước sẽ mạnh. Xin các bác cứ lo việc của các bác ấy đi! Cây lúa, cây ngô có hàng nghìn năm ở nước ta mà các bác ấy đã lo được bộ giống tốt đâu. Lúa thì kém chất lượng, ngô thì có nơi lại không có hạt. Khoai, sắn thì đã ai lo chế biến cho dân đâu, hàng ế ẩm khắp nơi. Việc của các bác ấy còn nhiều lắm. Việc nhỏ này cứ để bọn em lo. Biết đâu, dân làm với chúng em lại mau giàu hơn là làm với các bác ấy…”. Anh ấy còn nói nhiều lắm, đại khái là: muốn có sản phẩm mắc-ca tốt thì phải đủ số lượng hạt, đủ diện tích gieo trồng. Bộ đừng ra các quyết định thiếu căn cứ, làm ngáng chân các doanh nghiệp. Mà nếu có ra thì họ cũng không làm theo. Như vậy, càng mất uy tín…
Tôi cho rằng, dự kiến giới hạn quy hoạch mắc-ca chỉ vỏn vẹn 10.000 ha là không hợp lý và sẽ bị người dân và doanh nghiệp bỏ ngoài tai. Chúng ta nên tham khảo thêm ý kiến của các doanh nghiệp.
Thủ tướng đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào mặt trận nông nghiệp. Vậy thì, các quan chức đừng đưa ra những vật cản theo kiểu “đoán mò”, làm nản lòng người dân. (VnEconomy 18/8) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Khoảng 100 đám cháy rừng dữ dội đang tàn phá 400.000 hecta ở 10 bang miền Tây nước Mỹ, phá hủy hơn 100 ngôi nhà, khiến hàng ngàn người phải sơ tán.
Các bang bị “bà hỏa” tàn phá nặng nề nhất là California, Idaho, Oregon và Washington. Ở Idaho, một phụ nữ lớn tuổi tử vong do bị ngã đập đầu khi đang cố chạy theo chồng và ít nhất 27 con ngựa hoang bị thiêu chết.
Lần đầu tiên kể từ năm 2006, khoảng 200 binh sĩ đã được huy động dập lửa cùng với 25.000 nhân viên cứu hỏa.
Nhà chức trách Mỹ đang xem xét việc yêu cầu Úc và New Zealand tiếp ứng trong khi Canada đã đưa nhân lực và thiết bị chữa cháy đến Idaho và Montana. Trong khi đó, theo dự báo, sẽ có những trận gió lớn trong những ngày sắp tới, nên công tác chữa cháy càng khó khăn hơn.
Cơ quan Quản trị Rừng Mỹ nhận định số vụ cháy rừng và diện tích bị thiêu hủy đang có xu hướng tăng lên theo từng năm, nên chi phí để đối phó cũng gia tăng.
Báo cáo của cơ quan này cho biết sự biến đổi khí hậu đã khiến cho các đám cháy rừng ngày càng tăng. Nhiều chính phủ khác cũng đã đưa ra kết luận tương tự.
“Tình trạng biến đổi khí hậu đã dẫn đến hậu quả là mùa cháy rừng hiện nay trung bình dài hơn 78 ngày so với năm 1970. Số diện tích ở Mỹ bị thiêu hủy nhiều gấp 2 lần so với cách đây 3 thập kỷ và các nhà khoa học đoan chắc rằng đến giữa thế kỷ này, diện tích bị cháy có thể tăng gấp đôi” - báo cáo nhấn mạnh. (Người Lao Động 19/8) đầu trang(
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra biến đổi khí hậu và môi trường sống đã biến những con chó thời tiền sử ở châu Mỹ thành sói..
Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu hóa thạch của loài chó cổ đại ở châu Mỹ. Họ phát hiện chỉ trong vài triệu năm, biến đổi khí hậu kéo theo môi trường sống thay đổi khiến chó bản xứ vốn là thú ăn thịt rình mồi trở thành những con sói biết tấn công và truy tìm dấu vết như ngày nay.
"Phát hiện này củng cố giả thuyết cho rằng, thú săn mồi có thể rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu và môi trường sống, tương tự động vật ăn cỏ," Christine Janis, tác giả nghiên cứu, phát biểu trong công bố đăng trên trang web của Đại học Brown, Mỹ.
Thời tiết ấm và ẩm ướt hơn cách đây 40 triệu năm đã góp phần tạo ra những cánh rừng rậm rộng lớn ở khu vực nay là đồng bằng trung tâm Mỹ. Môi trường này đã tạo điều kiện cho loài thú săn mồi nhỏ như chó dễ ẩn nấp và vồ mồi chạy ngang qua.
Tuy nhiên, khi khu vực này trở nên ngày càng lạnh và khô, những cánh rừng thưa dần và biến thành đồng bằng ở nhiều nơi, kéo theo sự tiến hóa và sinh sôi của các động vật ăn cỏ chân dài như bò rừng bison hay hươu nai. Những con thú săn mồi, bao gồm loài chó, cũng buộc phải tiến hóa theo.
Chi trước của những con chó hoang dã quen với chạy cự ly dài và ít linh hoạt hơn. Đồng thời, hàm răng của chúng cũng chắc khỏe hơn để cắn xé những miếng da khô hoặc đá dăm lẫn trong thịt. (VnExpress 19/8) đầu trang(
Gấu trúc vốn dĩ quen thuộc với 2 màu lông đen - trắng, nhưng cũng có một số cá thể sở hữu màu lông nâu rất đặc biệt.
Gấu trúc có một bộ lông đặc biệt dày dặn. Người ta cho rằng, có thể chúng dần phát triển bộ lông này để dễ tìm thấy nhau hơn, hoặc để ngụy trang tốt hơn khi đang trèo lên ngọn cây.
Mỗi con gấu có một bộ lông khác nhau nhau, thường là có màu đen - trắng và một số ít con còn có lông màu nâu – trắng.
Mới đây, tại Dãy núi Tần Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, người ta đã tìm thấy một cá thể gấu trúc màu trắng - nâu có tên Qi Lai.
Tính từ năm 1985 tới nay, thế giới mới chỉ 5 lần ghi lại được hình ảnh về loài gấu trúc nâu bí ẩn này.
Theo nhận định của các nhà khoa học Qi Lai đã 5 tuổi. Nó có kích cỡ và cân nặng giống như gấu trúc thường chỉ có màu lông là điểm khác biệt duy nhất để phân biệt.
Các nhà khoa học cho biết, màu lông trắng - nâu của của Qi Lai có thể là kết quả của biến đổi địa lý và khí hậu. Các nhà nghiên cứu đã đưa nó tới Trung tâm Nghiên cứu, Lai giống và Bảo vệ Động vật Hoang dã Thiểm Tây để chăm sóc và điều trị.
Các nhà khoa học phỏng đoán màu lông khác biệt này là do 2 gen lặn kết hợp với nhau hay có sự xuất hiện của gen phai màu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nhận định bước đầu. (Giáo Dục Và Thời Đại 19/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang