|
Ngày 19 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Nằm trong chương trình hoạt động hè 2015, Đoàn Thanh niên xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa tổ chức thành công đợt truyền thông giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học cho thiếu nhi. Đợt hoạt động diễn ra tập trung ở bãi biển thuộc thôn Bãi Hương với sự tham dự của 70 em học sinh tiểu học và THCS.
Các hoạt động chủ yếu là tìm hiểu về đặc điểm sinh học, sinh thái, sự phân bố của rùa biển ở Việt Nam và trên thế giới; vai trò của rùa biển đối với hệ sinh thái, hiện trạng và giải pháp cho công tác bảo tồn rùa biển ở Cù Lao Chàm, trong đó có vai trò của chính các em qua sinh hoạt thuyết trình giới thiệu, xem phim, thi đố vui…
Đồng hành là cuộc thi thiết kế túi sinh thái (túi đựng, giỏ xách làm từ các chất liệu thân thiện với môi trường) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các em về mô hình “nói không với túi nilon” đang triển khai thực hiện ở Cù Lao Chàm, đồng thời giáo dục các em trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường trên đảo. (Đài Truyền Thanh – Truyền Hình Hội An 18/8) đầu trang(
Vụ bắt giữ gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác nhập lậu từ Mozambich về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày 13/8 vừa qua, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nạn buôn lậu các mặt hàng từ động vật hoang dã vào Việt Nam.
Số ngà voi và sừng tê nhập lậu trị giá đến 100 tỷ đồng. Việc các đối tượng buôn lậu ngụy trang ngà voi và sừng tê trong những viên đá cho thấy đây là một vụ buôn lậu quy mô lớn, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi.
Trước đó một ngày, ngày 12/8/2015, gần 100 ký ngà voi và sừng tê giác trong hành lý của 2 hành khách từ Ethiopia về Việt Nam cũng đã bị phát hiện tại cửa khẩu sân bay Nội Bài.
Ngoài ra, cũng trong tuần lễ thứ 2 của tháng 8, đã có thêm 2 vụ việc buôn bán ngà voi và sừng tê ở Lào Cai và Quảng Ninh bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), năm 2014, tại Việt Nam có 60 vụ nhập lậu, buôn bán, tàng trữ trái phép liên quan tới sừng tê giác, tăng gấp 3 lần so với năm 2013.
Tính đến tháng 8/2015 đã có 12 vụ mua bán, tàng trữ liên quan đến sừng tê và 34 vụ liên quan đến ngà voi bị phát hiện. Đa phần mặt hàng ngà voi và sừng tê đều có nguồn gốc từ các nước châu Phi, được nhập lậu về Việt Nam để cung cấp cho thị trường trong nước và trung chuyển đến các quốc gia trong vùng Đông Nam Á.
Thống kê 40 năm qua, lượng tê giác trên thế giới giảm tới 95%. Nam Phi là nước sở hữu hơn 70% quần thể tê giác trên thế giới. Theo Bộ Tài nguyên nước và môi trường Nam Phi, riêng năm 2014, có ít nhất 1.215 cá thể tê giác bị giết hại tại nước này để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Riêng tại Việt Nam, với cá thể tê giác một sừng cuối cùng bị giết hại vào năm 2010 tại vườn Quốc gia Cát Tiên, loài tê giác này ở nước ta đã tuyệt chủng.
Việc gia tăng thị trường tiêu thụ sừng tê ở các nước châu Á như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam là do nhiều người coi sừng tê giác là một “thần dược”, trị bá bệnh. Hơn nữa, việc tiêu thụ sừng tê còn được nhiều người giàu coi là đẳng cấp.
Ba chuỗi mắt xích gồm săn bắt - buôn lậu - tiêu thụ. Nếu hạn chế được việc buôn bán và tiêu thụ thì chắc chắn sẽ làm giảm được việc săn bắt động vật hoang dã. Với hỗ trợ của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên và các cơ quan chức năng, nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã đã được các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia nhằm kêu gọi mọi người không tiêu thụ động vật hoang dã, đồng thời thông báo các vụ vi phạm đến cơ quan chức năng.
Chúng ta phải nhìn nhận một thực tế, dù có nhiều nỗ lực nhưng nạn nhập lậu và buôn bán động vật hoang dã vẫn chưa chặn đứng được. Nguồn lợi thu được từ việc nhập lậu và buôn bán trái phép các sản phẩm như sừng tê, ngà voi là rất lớn đã khiến bọn buôn lậu không chùn bước.
Vì vậy, thiết nghĩ với các vụ việc buôn bán trái phép động vật hoang dã, cần phải xử lý hình sự và tuyên án ở mức nghiêm khắc để ngăn chặn và giảm thiểu nạn buôn bán mặt hàng này. Chỉ thị số 03/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/2/2014 cũng đã chỉ đạo cần phải đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong mua bán, vận chuyển mẫu vật tê giác, voi và mẫu vật của các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm khác.
Do vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã, từ đó thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng với các sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là các sản phẩm như ngà voi, sừng tê. Song song đó, khuyến khích hành vi sống thân thiện với môi trường tự nhiên của người dân. Có vậy mới tránh được viễn cảnh con người chỉ có thể ngắm nhìn các cá thể voi, tê giác trong vườn thú hoặc trên hình ảnh mà thôi ! (Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM 19/8) đầu trang(
Người dân ở ấp Rau Dừa B (xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước, Cà Mau) đang hoang mang, lo lắng khi anh Nguyễn Văn Dự (ngụ cùng địa phương) bắt được con cá sấu dài 2,2 m, nặng 47 kg. Tối 15.8, anh Dự đi kiểm tra phát hiện trong vuông tôm của gia đình có cá sấu nên điện thoại gọi thêm người mang lưới ra bắt. Sau gần 1 giờ vây bắt, anh Dự cùng 3 người trong gia đình đã bắt được con cá sấu.
Theo ông Đỗ Minh Tâm, công an viên xã Hưng Mỹ, trong ấp không hộ nào nuôi cá sấu, nhưng sau khi anh Dự bắt được cá sấu thì có người đến nhận là cá sấu của họ sổng chuồng khoảng 2 - 3 năm trước. Gia đình anh Dự yêu cầu chuộc lại nhưng người này không chuộc nên anh Dự bán con cá sấu cho hàng xóm.
Anh Dự thông tin thêm, sau khi anh bắt được con cá sấu thì vuông tôm của người hàng xóm cặp bên cũng xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhiều lú (dụng cụ bắt tôm, cá) đặt trong vuông bị xé rách ở phần đuôi... Người dân hoang mang cho rằng khả năng còn 1 con cá sấu khác ở trong các vuông tôm, nên không cho trẻ em đi ra vuông hay xuống mé kinh.
Chiều 18.8, ông Lê Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết đã nhận được tin báo và sẽ cử người đến kiểm tra thông tin cá sấu sổng chuồng để trấn an người dân. “Riêng con cá sấu mà anh Dự đã bán, chúng tôi sẽ đến gia đình người mua kiểm tra, hướng dẫn xây dựng chuồng trại nuôi để đảm bảo an toàn”, ông Hải nói. (Thanh Niên 19/8) đầu trang(
Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh đang nóng lên. Trước tình hình đó, chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã kịp thời điều động lực lượng chốt chặn, và ngăn chặn hiệu quả nạn phá rừng tại khu vực này.
Theo Đội Kiểm lâm cơ động, thuộc Chi cục Kiểm lâm, các đối tượng lâm tặc đã tập trung khai thác lâm sản tại khu vực Suối Hương, xã Vạn Bình. Đồng thời, tiến hành khai thác gỗ tại khu vực rừng thuộc địa phận Phú Yên, sau đó, vận chuyển lâm sản bằng xe máy về xuôi tiêu thụ.
Nắm bắt được tình hình đó, Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác gỗ; vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng thượng nguồn Vạn Bình.
Cùng với sự hỗ trợ của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh, thực hiện chốt chặn tại khu vực Dốc Mỏ; chỉ trong vòng hơn 1 tháng, lực lượng Kiểm lâm đã bắt giữ hơn 60 chiếc xe máy độ, chế. Đây là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để vận chuyển gỗ. Thu giữ trên 6 m3 gỗ, với số lượng 107 khúc.
Đến nay, tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực Vạn Bình đã giảm. Tuy nhiên, các đối tượng đang tìm cách khai thác, vận chuyển gỗ ở địa phương khác. Chi cục sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng thường xuyên truy quét để giữ rừng. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Khánh Hòa 18/8) đầu trang(
Trước tác động của biến đổi khí hậu, rừng phòng hộ ven biển Gò Công đang có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn…
Rừng phòng hộ vẫn được xem là thành lũy vững chắc trong phòng chống sạt lở nhưng trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; diện tích rừng bị mất tăng mỗi năm. Theo đó, hệ thống rừng phòng hộ ven biển Gò Công tỉnh Tiền Giang đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Những thân cây nghiêng ngả, một vạt rừng lẻ loi phơi gốc rễ trơ trọi là những gì còn sót lại của hơn 650ha rừng phòng hộ ven biển Gò Công tại xã Tân Thành, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ước tính mỗi năm, đai rừng phòng hộ ở đây mỏng đi khoảng 20m do biển xâm thực.
Rừng phòng hộ Gò Công chủ yếu là những cây đước, bần, mắm…những loại cây đặc dụng để phòng chống xói lở. Thế nhưng, trước sự tàn phá của những con sóng biển, đai rừng bị mất dần và đe dọa đến khu vực chân đê. Hiện nay diện tích rừng bị xâm thực làm sóng biển trực tiếp đánh vào đê biển khoảng trên dưới 6000m. Sát chân đê chỉ còn là bãi cát do biển đẩy vào, nơi khó có loại cây nào có thể sinh sống được.
Ông Nguyễn Quốc Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết: “Tình trạng rừng phòng hộ của xã Tân Thành trong thời gian này đang bị xâm thực rất nghiêm trọng. Cách đây khoảng 5 năm, khu vực rừng phòng hộ của xã Tân Thành khoảng hơn 100ha, bây giờ bị mất hơn 40ha. Từ chân đê chỗ đang đứng đến rừng phòng hộ là một dải rừng 300m, còn bây giờ rừng mất do xâm thực nên biển đã xâm thực đến chân đê của xã Tân Thành”.
Nghiêm trọng hơn, rừng phòng hộ ven biển Gò Công đang bị xâm thực dưới hai dạng với mức độ chóng mặt. Nếu như năm 2000, chiều dài kè bảo vệ đê chỉ có 500m thì đến nay, do rừng bị mất mà con số này lên đến 4120m, là mối nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của hơn 300 hộ dân phía trong đê.
Trong nhiều năm qua, tỉnh Tiền Giang đã triển khai các hoạt động tìm hiểu, xác định nguyên nhân suy thoái và xói lở rừng phòng hộ ven biển, đồng thời tổ chức nhiều hội thảo để tìm ra những biện pháp khắc phục. Một trong những giải pháp khả thi là xây dựng hệ thống kè mềm có tác dụng ngăn sóng biển đánh vào đai rừng, đồng thời gây bồi, tạo bãi để phát triển rừng, làm cho đai rừng dài ra. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên đến nay vẫn chưa có giải pháp nào được triển khai.
Rừng phòng hộ được nhiều địa phương kỳ vọng là tấm lá chắn chống sạt lở ven biển. Tuy nhiên, những cây đước, cây bần trơ trọi lại không đủ sức chống chọi với sóng to, gió lớn. Và trong khi địa phương vẫn loay hoay tìm giải pháp thì sạt lở lại tiếp tục diễn ra, đất sản xuất, cuộc sống của người dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. (VOV Giao Thông 18/8) đầu trang(
Ngày 14.8, Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Đức Vinh đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng như UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Hà Giang… thông báo kết quả xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật đối với ông Trần Hữu Khang - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thôn Lùng Giàng B, xã Phong Quang (Vị Xuyên).
Ông Trần Hữu Khang bị kỷ luật vì liên quan đến vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Sự việc xảy ra vào hồi 11h27 phút ngày 12.7, tổ công tác Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang (BQL rừng đặc dụng Phong Quang) tiến hành dừng, kiểm tra ô tô nhãn hiệu Hoa Mai, BKS 14M-3162 đang lưu thông tại khu vực thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân (Vị Xuyên).
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 thanh gỗ Trai, nhóm IIA, khối lượng 0,145m3 không nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số gỗ trên được Trần Hữu Khang, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lùng Giàng B thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang thuê vận chuyển về làm nhà.
Ngay khi nhận được báo cáo của BQL rừng đặc dụng Phong Quang về vụ vận chuyển lâm sản trái phép có liên quan đến cán bộ Kiểm lâm, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo BQL rừng đặc dụng Phong Quang khẩn trương, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Quan điểm xử lý vụ việc là không bao che, né tránh, không làm nhẹ vấn đề, sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Căn cứ tính chất, mức độ vụ việc và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, BQL rừng đặc dụng Phong Quang đã xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông Trần Hữu Khang, tịch thu toàn bộ số lâm sản vận chuyển trái phép; thành lập Hội đồng kỷ luật, kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, Giám đốc BQL rừng đặc dụng Phong Quang đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật giáng chức từ Trạm trưởng xuống Kiểm lâm viên, đồng thời kiến nghị xử lý cảnh cáo về Đảng đối với ông Trần Hữu Khang.
Theo đại diện Sở NN-PTNT, BQL rừng đặc dụng Phong Quang đã thực hiện nghiêm trình tự xử lý kỷ luật công chức, đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác quản lý, sử dụng công chức. Ông Trần Hữu Khang được ghi nhận có những thành tích nhất định trong quản lý, bảo vệ rừng, quá trình công tác chưa vi phạm kỷ luật.
Tuy nhiên, là công chức Kiểm lâm đang thực thi pháp luật quản lý bảo vệ rừng lại vi phạm nên phải xử lý nghiêm khắc. Sự việc trên là bài học đắt giá cho đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm lâm và ngành NN-PTNT trong công cuộc bảo vệ, phát triển rừng. (Bào Hà Giang 18/8) đầu trang(
Chiều ngày 18-8 làm việc với Đại Đoàn Kết liên quan đến vụ “Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá (số ra ngày 9-8) và “Tan nát rừng thông Caribe (số ra ngày 13-8), phản ảnh về tình trạng, nhiều núi, đồi ở khu vực danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh, Quảng Nam liên tục bị vàng tặc, lâm tặc cày xới, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Chúng tôi ch kiểm tra lại cụ thể và sẽ lý nghiêm những ai sai phạm!”
Như Đại Đoàn Kết đã phản ánh, những rừng thông Caribe hàng chục năm tuổi ở danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh bị triệt hạ. Kiểm tra mới đây của ngành lâm nghiệp càng cho thấy mức độ tàn phá rừng đã lên đến mức báo động. Điều đáng nói cho dù, danh thắng này có cả Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) và Kiểm lâm huyện bảo vệ.
Liên quan đến vấn đề trên, Công ty TNHH một thành viên Tiến Thiên Tân (Công ty Tiến Thiên Tân) ngày 12-8 có văn bản số 01/TT-KTT gửi Sở NN&PTNN cùng các đơn vị liên quan yêu cầu kiểm tra diện tích và số lượng cây thực tế. Công ty này cho rằng, nếu tính theo quy cách, lấy 28 lô (100m2/lô)/40,73ha nhân với số lượng cây theo thiết kế là không thực tế. Do thiết kế từ năm 2011 đến 7-2013 công ty mới trúng thầu và nhận bàn giao trên giấy.
Sau khi công ty kiểm tra thực tế, xét thấy rừng thông bị lấn chím, chặt phá để trồng keo, lâm tặc đón lấy gỗ, cây thông chết,… thực tế còn lại không như thiết kế ban đầu. Công ty cũng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu kiểm tra thực tế nhưng BQLRPH không giải quyết. “Cho đến ngày 31-7 họ kiểm tra, lập biên bản cho rằng số lượng khai thác vượt so với thiết kế là 11.323 cây. Đây là con số dựa trên thiết kế năm 2011 hoàn toàn không chính xác, thực rừng bị lấn chím còn lại khoảng 30 ha” – ông Trần Tiến, giám đốc công ty trình bày với phóng viên.
Sở NN&PTNT đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra vụ việc, thì cho thấy, BQLRPH đã bàn giao hiện trường khai thác nhựa thông cho Công ty Tiến Thiên Tân trước khi có quyết định của Sở (?) Điều đáng nói, trong thời gian Công ty Tiến Thiên Tân thực hiện khai thác nhựa thông, BQLRPH đã tổ chức 5 đợt kiểm tra, trong đó có 2 đợt phối hợp với Hạt Kiểm lâm Núi Thành đều khẳng định công ty khai thác sai quy trình, không đúng với hồ sơ thiết kế nhưng BQLRPH không đề xuất báo cáo Chi cục Kiểm lâm !?
Qua kiểm tra của ngành lâm nghiệp cho thấy, trong tổng số 121,13 ha rừng tự nhiên mà BQLRPH giao khoán cho các nhóm hộ dân quản lý, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên (QLBVR và KNTSTN) chỉ còn có 28,652 ha, nghĩa là diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá lên đến… 92,505 ha.
Như tại khoảnh 5, Tiểu khu 596, có 12,39 ha giao cho nhóm hộ Tô Đức Kiểm đã bị phá hoàn toàn, trong đó 11 ha bị phá để trồng keo. Còn tại khoảnh 6, tiểu khu 596 có 82,36 ha giao cho nhóm hộ Nguyễn Lương Đào thì có đến 72,471 ha bị phá để trồng keo. Ở tiểu khu này ông Kiểm còn được giao 5 lô với diện tích 38,77 ha thì có đến 20,034 ha đã bị tàn phá để trồng keo.
Điều đáng nói, quá trình tàn phá rừng tự nhiên kéo dài nhiều năm. Cụ thể ở những ha rừng bị tàn phá này có diện tích mới gieo hạt, có nơi cây keo đã được 2-4 năm tuổi, tại sao BQLRPH và Hạt Kiểm lâm không có một động thái gì can ngăn. Càng đáng nói, hiện tại các diện tích rừng bị tàn phá vẫn đang được thực hiện các hợp đồng QLBVR và KNTSTN, có nghĩa tiền chi cho các hợp đồng vẫn được thực hiện? Trách nhiệm này thuộc về ai?
Trước sự việc trên, mới đây Chi cục Kiểm lâm có văn bản số 363/CCKL-TTPC, yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Giám đốc BQLRPH tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và yêu cầu giải thích tại sao bàn giao hiện trường khai thác nhựa thông trước khi có quyết định. Hai ông Tô Đức Kiểm và Nguyễn Lương Đào đại diện cho 2 nhóm hộ thỏa mãn điều kiện gì mà được nhận khoán QLBVR và KNTSTN. Làm rõ trách nhiệm 2 nhóm hộ nói trên để rừng bị tàn phá.
Quá trình giám sát, kiểm tra phát hiện sai phạm sao không xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý. Làm rõ việc 92,505 ha rừng tự nhiên bị tàn phá là do ai thực hiện để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Tại buổi làm việc với phóng viên Đại Đoàn Kết, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết: “Qua kiểm tra ban đầu là như vậy, nhưng phải tổ chức kiểm tra lại cụ thể để xác định mức độ sai phạm tới đâu. Thực tế trên thiết kế và giao khoán có đúng với hiện trạng hợp đồng. Nếu giao khoán sai sẽ xử lý cán bộ đo đạt, buông lỏng để rừng bị tàn phá thì xử lý cả người đứng đầu được giao nhiệm vụ này. Nếu ở mức hành sự sẽ chuyển cơ quan điều tra xứ lý theo đúng quy định pháp luật. (Đại Đoàn Kết 18/8) đầu trang(
Diện tích rừng thông ở huyện Ngân Sơn (Bắc Cạn) có hơn bốn nghìn ha dưới 20 năm tuổi, là khối tài sản lớn, nhưng đang bị xâm hại bởi tình trạng trích nhựa khi chưa đủ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ lợi ích trước mắt của nhân dân. Ngăn chặn tình trạng này đang gặp khó khăn.
Huyện Ngân Sơn có địa hình rộng, chủ yếu là đồi núi, dốc cao, đất bạc màu, mùa đông nhiệt độ xuống thấp kèm theo sương muối nên chỉ thích hợp với cây thông để phủ xanh đất trống đồi trọc.
Những năm trước đây, thực hiện các Chương trình 327, PAM, 661, huyện Ngân Sơn đã trồng được hơn bốn nghìn ha rừng thông. Năm năm gần đây, thực hiện Chương trình 147, mỗi năm huyện trồng được khoảng một nghìn ha rừng thông. Nhờ đó, đất trống, đồi núi trọc lốc ở các xã Đức Vân, Bằng Vân, Thượng Ân, Cốc Đán... hiện nay đã được phủ xanh.
Gỗ thông đủ tuổi, từ 25 năm trở lên mang lại giá trị kinh tế cao, mỗi m3 có giá gần hai triệu đồng, một ha rừng thông có sản lượng gỗ hơn 100 m3. Tuy nhiên, chất lượng rừng thông trên địa bàn đang bị suy giảm, thậm chí nhiều vạt rừng sẽ chết vì bị khai thác nhựa khi chưa đến tuổi.
Chi cục trưởng Kiểm lâm Bắc Cạn Hoàng Văn Hải cho biết: “Cây thông từ 25 năm trở lên thì mới trưởng thành, đủ điều kiện cho khai thác nhựa. Nhưng thực tế, những năm gần đây, rừng thông bảy, tám năm tuổi là nhân dân địa phương đã khai thác nhựa, làm cho cây không sinh trưởng, phát triển được, thậm chí cây thông sẽ chết. Điều đó, làm cho mục tiêu trồng rừng là hiệu quả kinh tế không đạt được”.
Hầu hết diện tích rừng thông trên địa bàn huyện Ngân Sơn đều dưới 20 năm tuổi, về nguyên tắc là chưa được khai thác nhựa. Nhưng thời gian qua, giá nhựa thông lên đến 45 nghìn đồng/kg, đời sống nhân dân khó khăn nên việc khai thác nhựa thông từ bảy, tám năm tuổi trở lên diễn ra phổ biến, khai thác không đúng kỹ thuật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng rừng thông.
Báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn cho biết: Ngân Sơn có 2.600 ha rừng thông dưới 20 tuổi đã và đang bị xâm hại bởi tình trạng khai thác nhựa không đúng quy trình, không đúng kỹ thuật.
Trước tình hình rừng thông chưa đến tuổi bị xâm hại ngày càng nghiêm trọng, Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn đã đề nghị và Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách về quản lý, bảo vệ rừng tỉnh yêu cầu UBND huyện Ngân Sơn không cấp phép khai thác tỉa thưa thông nhằm ngăn chặn lợi dụng giấy phép để khai thác nhựa.
UBND huyện Ngân Sơn thành lập tổ tuần tra, truy quét bao gồm kiểm lâm, công an, chính quyền các xã vào cuộc ngăn chặn khai thác nhựa thông; tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ lán trại, dụng cụ đựng nhựa tại các cây thông; đến từng gia đình vận động nhân dân ký cam kết không khai thác nhựa. Đồng thời, xử lý tình trạng thu gom, vận chuyển, buôn bán nhựa thông.
Thời gian qua, UBND tỉnh và UBND huyện Ngân Sơn đã tịch thu 24 tấn nhựa thông, xử phạt vi phạm hành chính hành chính hơn 300 triệu đồng. Do thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt ngăn chặn nên ba tháng gần đây tình trạng khai thác nhựa thông đã giảm hẳn.
Tuy nhiên, ông Hải nhận định: “Thời gian tới đây, việc khai thác nhựa thông trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp. Vì quy định của luật pháp chưa chặt chẽ nên việc xử lý đang gặp khó khăn. Đặc biệt là địa hình rộng, hiểm trở, đời sống nhân dân khó khăn, chưa nhận thức đúng tác hại việc khai thác nhựa khi cây thông chưa trưởng thành, giá bán lên cao thì khai thác nhựa trên diện rộng lại diễn ra”.
Bên cạnh chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý việc khai thác nhựa thông, ông Hải đề nghị chính quyền cơ sở, ban quản lý và phát triển rừng từ thôn đến xã tích cực tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức cho nhân dân về tác hại của khai thác nhựa khi chưa đến tuổi. (Nhân Dân 18/8) đầu trang(
Tại khu vực rừng giáp ranh Lâm Đồng - Bình Thuận, nhiều cánh rừng đang bị xẻ thịt trước sự bất lực của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng.
Tại khu vực rừng phòng hộ Sông Lũy, Bình Thuận, nơi được xem có diện tích giáp ranh lớn nhất giữa 2 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng và cũng là nơi còn nhiều loại cây rừng cho gỗ quý, nạn khai thác rừng trái phép đang diễn ra ồ ạt.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, tại khu vực rừng giáp ranh Bình Thuận - Lâm Đồng đã có đến 4 vụ phá rừng lớn ở các tiểu khu 67, 68, 70, 71 bị phát hiện. Hiện tất cả đều đang được các Ban Quản lý rừng lập hồ sơ đề nghị xử lý. Tuy nhiên, nạn phá rừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Lũy cho biết, chỉ trong một năm, lực lượng này đã phát hiện và tịch thu hơn 300 khối gỗ các loại. Đây là số lượng gỗ lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, con số đó chưa thấm vào đâu so với khối lượng lâm sản đã bị lâm tặc khai thác trái phép, vì có quá nhiều khó khăn đối với lực lượng vừa yếu, vừa thiếu ở nơi này. (Đài Truyền Hình Việt Nam 18/8) đầu trang(
Không chỉ biến đổi khí hậu mà chính hành động săn bắn, tiêu thụ các loài động vật hoang dã của con người đã tác động vào đa dạng sinh học.
Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với các loài thực vật, động vật, quần thể… rất phong phú, sống hòa hợp cùng nhau. Năm 2012, Bộ TN&MT đã công bố Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia, trong đó nhấn mạnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH).
Trong nhiều năm qua, ngoài việc liên tục tổ chức các chương trình bảo vệ môi trường, hoạt động bảo tồn ĐDSH luôn được Sở TN&MT TP.HCM tuyên truyền mạnh mẽ. Điều này thể hiện qua các sự kiệnNgày môi trường thế giới, Hội thi vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp TP; Chúng em cùng nhau bảo vệ rừng hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học… Gần đây nhất là hội thi vẽ tranh bảo vệ biển, đảo dành cho 800 em học sinh tiểu học, THCS.
Ai cũng biết ĐDSH rất cần thiết cho sự tồn tại của loài người. Thế nhưng không chỉ biến đổi khí hậu mà chính hành động săn bắn, tiêu thụ các loài động vật hoang dã của con người đã tác động vào ĐDSH.
Ngày 12-8, anh Lâm Thuận (36 tuổi, cư trú tại TP.HCM) đã liên lạc với Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) để bàn giao một cá thể tê tê Java về bảo tồn. Nhận được tin báo, SVW nhanh chóng cử cán bộ vào TP.HCM để kiểm tra sức khỏe cho cá thể tê tê này.
Đây là một tê tê cái, nặng 4 kg, bị thương ở đuôi, bàn chân trước bên trái bị cụt. Vì sức khỏe quá yếu và đang bị thương nên các cán bộ nhận định không thể thả tê tê về tự nhiên lúc này.
Trải qua quãng đường dài 60 km, anh Thuận cùng SVW đến Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) để tiến hành chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho tê tê. Anh Thuận chia sẻ một người bạn đã tặng anh con tê tê này. Tìm kiếm thông tin trên Internet, anh biết đây là loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng vì bị săn bắt quá nhiều.
Anh nói: “Thật may mắn là tôi đã liên lạc được với SVW. Nếu không tôi không biết sẽ làm như thế nào để cứu tê tê vì nó quá yếu. Tôi cũng rất cảm phục tinh thần làm việc và sự tâm huyết của nhân viên SVW. Giờ đây tôi chỉ mong muốn tê tê sớm bình phục và được tái thả về tự nhiên. Tôi rất mong được tận mắt nhìn cảnh đó”.
Mới đây nhất, SVW đã cứu hộ thêm 56 cá thể tê tê tại Thanh Hóa và tiếp nhận bảy cá thể tê tê từ Vườn quốc gia Pù Mát. Đặc biệt, trong số cá thể tê tê tiếp nhận từ Vườn quốc gia Pù Mát có hai cá thể tê tê vàng - là loài rất khó tìm thấy ở Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tê tê là loài động vật hoang dã, quý hiếm được xếp vào danh sách “nguy cấp”, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013.
Nếu chúng ta ai cũng có ý thức, chủ động ngăn chặn, nói không với việc tiêu thụ động vật quý hiếm thì đó là việc làm rất ý nghĩa nhằm xây dựng tương lai phát triển bền vững.
UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Coca-Cola tiếp tục phối hợp triển khai dự án Bảo tồn ĐDSH,Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Đây là dự án được triển khai từ năm 2007 với ngân sách lên đến 1,2 triệu USD (khoảng hơn 26 tỉ đồng).
Dự án tập trung triển khai các giải pháp nhằm khôi phục môi trường sống tự nhiên cho các loài chim quý hiếm, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương. Điều này được thực hiện thông qua việc phát triển du lịch sinh thái, khai thác tài nguyên rừng bền vững, góp phần bảo vệ ĐDSH.
Theo số liệu thống kê từ WWF, Vườn quốc gia Tràm Chim, khu Ramsar đầu tiên ở ĐBSCL có khoảng 12.000 con cò nhạn, hơn 10.000 con điên điển, trên 1.500 con cồng cộc và 6.000 con cò trắng đến sinh sống, sinh sản tại đây. (Pháp Luật TP.HCM 19/8) đầu trang(
Ngày 18/8/2015, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ra mắt phim ngắn truyền thông cảnh báo về tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam. Phim ngắn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động để bảo vệ các loài ĐVHD đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Phim ngắn lấy bối cảnh một bé gái tình cờ đi lạc vào nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn chế biến từ ĐVHD nguy cấp quý hiếm. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng các thực khách đang tiêu thụ ĐVHD, cô bé đã hét lớn “Hãy dừng lại”.
Qua góc nhìn của thế hệ trẻ thơ trước hiện thực ĐVHD bị tiêu thụ tràn lan, phim ngắn cho thấy tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép đang đe dọa tương lai của đất nước. Từ đó, phim ngắn cũng kêu gọi người xem cùng hành động bằng cách không tiêu thụ ĐVHD và thông báo các vi phạm về ĐVHD đến cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng miễn phí của ENV 1800 - 1522
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV cho biết: “Mặc dù là một quốc gia có nền đa dạng sinh học vô cùng phong phú và độc đáo, Việt Nam lại trở thành một điểm nóng về buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trên thế giới. Việc ngăn chặn nạn tiêu thụ ĐVHD trái phép không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là nghĩa vụ của mọi công dân.”
Theo kết quả chương trình khảo sát vi phạm về tiêu thu ĐVHD tại 6 thành phố lớn trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Vinh (tỉnh Nghệ An), Huế và Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), ENV đã ghi nhận 651 trên tổng số 3.743 nhà hàng được khảo sát có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD, chiếm tỉ lệ 17%. Số liệu của Cục Kiểm lâm cũng cho thấy đã có 598 cá thể ĐVHD nguy cấp bị tịch thu trong các vụ vi phạm về ĐVHD trong năm 2014.
Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng những con số này chỉ phản ánh một phần rất nhỏ bức tranh toàn cảnh về thực trạng buôn bán ĐVHD trái phép mỗi năm ở Việt Nam. Nền kinh tế phát triển mạnh trong những gần đây đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ ĐVHD của một bộ phận người dân tăng cao và từ đó dẫn đến gia tăng đột biến nạn săn bắt và buôn bán ĐVHD trái phép.
“Đã đến lúc cả cộng đồng phải chung tay đấu tranh chống lại nạn buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trái phép. Cuộc chiến này sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia tích cực của cả cộng đồng. Chúng ta phải hành động để đảm bảo rằng các loài ĐVHD sẽ không bị tuyệt chủng như loài tê giác một sừng”, bà Dung chia sẻ.
Phim ngắn sẽ được phát sóng rộng khắp trên 60 kênh truyền hình trung ương và địa phương trong thời gian tới. (Tin Tức 18/8) đầu trang(
Trước đợt nắng nóng kéo dài và xảy ra trên diện rộng theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17-8, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã phát bản tin số 13 cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao (cấp báo động III).
Với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, Cơ quan Kiểm lâm yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động trong rừng và ven rừng thực hiện đúng các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.
Với các hộ dân, chủ rừng, khi xử lý thực bì phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng và báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát.
Chi cục cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm các quận huyện tăng cường công tác theo dõi, phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời tham mưu UBND xã, phường huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lớn, cháy lan đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. (Công An TP.Đà Nẵng 18/8) đầu trang(
Ngày 17-8, tin từ Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án vụ buôn bán sừng tê giác, ngà voi từ châu Phi về Việt Nam bị bắt tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) lớn nhất từ trước đến nay.
Cục điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ, tang vật cho Cục CSĐT phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.
Như Báo điện tử Công an TP.HCM đưa tin, chiều 13-8, Cục CSĐT phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, cùng cơ quan chức năng tiến hành khám xét lô hàng đóng trong hai container được vận chuyển trên tàu King Prian chuyến 148 UBR, cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 10-8.
Lô hàng do hãng tàu CMA CGM làm đại lý vận tải, đứng tên người nhận hàng trên vận đơn là Công ty TNHH Vạn An (Cty Vạn An, địa chỉ tại lô 2 - A10.2, đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Phát hiện trong tám khối đá lớn được làm giả đều có chứa sừng tê giác và ngà voi với số lượng gần một tấn. Được biết, giá thị trường hiện nay mỗi kg sừng tê giác khoảng 300-400 triệu đồng/kg; còn ngà voi khoảng 30-35 triệu đồng/kg.
Điều đáng nói, Cty Vạn An đã mở tờ khai hải quan số hàng trên tại Chi cục hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng và chỉ mô tả hàng là đá cẩm thạch dạng khối, đá thô, cắt cạnh chưa đánh bóng, hàng mới 100%. Giá trị đơn hàng trên tờ khai chỉ gần 480 triệu đồng.
Để phát hiện được lô hàng khủng nhất từ trước đến nay này, qua các công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng nắm được đây là đường dây buôn lậu hàng cấm từ Mozambique về Việt Nam với thủ đoạn rất tinh vi. Lô hàng được bốc lên tàu, xuất phát từ cảng của Mozambique đến Malaysia.
Sau đó, được chuyển sang một tàu khác để về cảng Cửa Lò (Nghệ An) rồi ra Hải Phòng. Từ ngày 10-8, tàu King Prian mới vận chuyển lô hàng về cảng Tiên Sa.
Điều đáng nói, phía Hải quan đã ba lần yêu cầu chủ hàng đến làm việc nhưng Cty Vạn An không đến. Cơ quan chức năng quyết định mở niêm chì, phát hiện lượng sừng tê giác, ngà voi “khủng” gần một tấn (theo ước tính trên dưới 100 tỷ đồng).
Được biết, lô hàng này được máy tự động phân chia vào luồng xanh (miễn kiểm tra) nhưng có nghi ngờ nên cơ quan chức năng vẫn mở khám. Với thủ đoạn dùng đá cẩm thạch giả bọc ngà voi, sừng tê giác bên trong thì hệ thống máy soi chiếu của hải quan không thể phát hiện ra. Đây là một thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng buôn lậu.
Qua tìm hiểu thì Cty Vạn An đóng tại địa chỉ lô 2 - A10.2, đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; GPKD: 0400463098 cấp và hoạt động từ ngày 5-5-2004 do ông Nguyễn Văn Sáu làm giám đốc.
Nhóm phóng viên đã tìm khắp đường 2-9 cũng không thấy công ty trên. Khi điện thoại số 0511.3623588 thì có người bắt máy nhưng không chỉ đường cụ thể mà còn thách thức “tìm mãi cũng không ra đâu” thì không hiểu công ty này sản xuất, kinh doanh kiểu gì?
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, ông giám đốc Cty Vạn An giờ đi đâu cũng không rõ, địa chỉ cũng tìm không ra, chúng tôi gửi giấy mời cũng không thấy hồi âm.
Theo ông Lãng, cách đây hơn 5 năm về trước, Cty Vạn An có lần xuất khẩu gỗ trắc bị vi phạm xử lý. Thời gian vừa qua ít hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là lô hàng đầu tiên Cty Vạn An hoạt động nhập khẩu trở lại thì bị phát hiện.
Hiện việc làm ăn kinh doanh của Cty Vạn An cần được cơ quan chức năng sớm làm rõ để vạch trần chân tướng kiểu làm ăn bất hợp pháp trên. (Công An Tp.HCM 17/8) đầu trang(
Nạn khai thác rừng đang diễn ra ồ ạt tại khu vực rừng phòng hộ Sông Lũy, Bình Thuận - nơi được xem là có diện tích giáp ranh lớn nhất giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.
Trong khu vực rừng chỉ khoảng vài trăm mét, 46 cây gỗ lớn đã bị đốn hạ, khoảng 40m3 gỗ bị lâm tặc đưa đi bằng xe trọng tải lớn, đường rừng bị cày nát. Trong 6 tháng đầu năm, có 4 vụ phá rừng lớn đã bị phát hiện và xử lý.
Trong một năm trở lại đây, hơn 300 khối gỗ đã bị tịch thu. Lâm tặc tại đây còn ngang nhiên dựng lán trại và cưa xẻ gỗ dọc đường xe đi qua. Tuy nhiên, do lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Lũy, Bình Thuận còn mỏng nên nạn phá rừng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. (Đài Truyền Hình Việt Nam 18/8) đầu trang(
Phát hiện hàng chục hộp gỗ lậu do lâm tặc khai thác, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tịch thu gỗ lậu, nhưng quá trình vận chuyển gỗ ra khỏi bìa rừng, gặp phải sự chống cự của các đối tượng “lạ”.
9h sáng 18.8, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (Quảng Trị ) đã phối hợp với lực lượng Công an huyện và Đồn Biên phòng Sen Bụt, phát hiện vụ khai thác trái phép 15m3 gỗ quy tròn ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào.
Cơ quan chức năng đã phát hiện tại đỉnh đồi khu vực thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) 35 hộp gỗ chủ yếu là xoan rừng và bời lời. Ngoài ra, còn thu giữ thêm 1 máy tời tự chế do lâm tặc vứt lại.
Ông Lê Văn Quốc – Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, các đối tượng phá rừng còn liều lĩnh mở một con đường dài khoảng 4km để phục vụ việc vận chuyển gỗ. Khu vực này cách khu dân cư 5km, đường đi rất khó khăn.
Trong lúc cơ quan chức năng vận chuyển gỗ ra khỏi bìa rừng, thì xe ôtô chở gỗ liên tục bị dính bẫy chông làm thủng lốp. “Anh em phải lần mò, dò tìm từng cái bẫy một. Phát hiện khoảng 15 tấm gỗ có đóng đinh vùi giữa đường và rất nhiều đinh nhọn rải khắp con đường. Các đối tượng ngăn cản khả năng cũng chính là lâm tặc” – anh Quốc, cho biết thêm.
Hiện toàn bộ số gỗ này đã được đưa về Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa, công tác xử lý đang được triển khai. (Lao Động 18/8; Đài Truyền Hình Việt Nam 19/8) đầu trang(
Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ 2 xe độ chế chở gỗ trái phép 10 m3 bao gồm gỗ dổi và xoan đào.
Vào lúc 0 giờ ngày 17-8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc 2 xe độ chế chở gỗ lưu thông trên tỉnh lộ 670B đoạn qua địa phận xã Đak Sơ Mei (Đak Đoa), Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa tổ chức lực lượng vây bắt. Khi bị phát hiện, các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép đã rời khỏi hiện trường bỏ lại phương tiện và tang vật.
Trên đường đưa tang vật và phương tiện về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa, một chiếc xe chở gỗ bị lật, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ nói trên. (Tin Tây Nguyên 18/8; Thanh Niên 18/8) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Từ năm 2012, trước tình trạng đất rừng bị xâm hại, lấn chiếm trái phép xảy ra khá phức tạp, UBND huyện Ea H’leo đã chỉ đạo rà soát, thống kê, xử lý cưỡng chế thu hồi để phục hồi lại rừng…
Trên địa bàn huyện Ea H’leo có 22 đơn vị được giao, cho thuê đất trồng rừng, cao su và quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, 4 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Chư Phả, Ea H’leo, Thuần Mẫn, Ea Wy và Nông trường Hồ Lâm; 3 đơn vị thuê đất trồng rừng nguyên liệu: Lộc Phát, Đức Hải, Tân Hưng Long; 11 đơn vị thuê đất trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng: Hoàng Anh Đắk Lắk, Cao su Ban Mê, Thuận Thiên, Hải Hà, Rừng Xanh, Đắc Nguyên Ea H’leo, Đắc Nguyên, Tân Tiến, Kim Huỳnh, Tân Phú Hưng, Hoàng Nguyễn; 2 đơn vị liên kết với cộng đồng buôn để trồng rừng, cao su và quản lý bảo vệ rừng: Tân Nam Bảo, Hoàng Việt…
Địa bàn rộng, lại là vùng giáp ranh với nhiều xã, huyện của cả hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, cho nên công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) nơi đây gặp khá nhiều khó khăn. Chưa kể, Ea H’leo còn có các tuyến giao thông thuận lợi như Quốc lộ 14, tỉnh lộ 15 đi Ayun Pa, đường đi Ea Súp và các tuyến đường khác đi tắt vào rừng nên người dân di cư ngoài kế hoạch đổ về ngày càng đông, an ninh rừng vì vậy ngày một khó kiểm soát.
Mặt khác, các đơn vị được giao đất, giao rừng để trồng cao su chỉ chú trọng vào việc sản xuất là chính, còn công tác QLBVR trên các khu rừng đã được giao, cho thuê gần như buông lỏng và phó thác cho chính quyền và cơ quan chức năng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng để canh tác đang diễn ra hết sức phức tạp tại địa phương trong nhiều năm nay.
Trước tình hình đó, từ năm 2012, UBND huyện Ea H’leo đã chỉ đạo rà soát, thống kê, xử lý cưỡng chế thu hồi rừng bị chặt phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để phục hồi lại rừng theo tinh thần Chỉ thị 1685/CT-TTg, ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 03/CT-UBND, ngày 16-3-2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn, tuy nhiên, kết quả thực hiện còn rất hạn chế.
Tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1960/UBND-NNMT, ngày 27- 3-2015 về thực hiện xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật, UBND huyện Ea H’leo đã xây dựng phương án tổng thể xử lý, giải tỏa, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm sử dụng trái pháp luật.
Theo đó, đến nay đã có 6 đơn vị có phương án giải quyết trình UBND huyện gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy, các Công ty Kim Huỳnh, Đắc Nguyên, Đắc Nguyên Ea H’leo và Tân Tiến. Qua rà soát, tổng hợp của 6 đơn vị này, diện tích rừng bị lấn chiếm là 589,23 ha với 224 hộ dân lấn chiếm phải giải toả di dời. Trên diện tích rừng lấn chiếm trái phép, các hộ dân này đã dựng 182 nhà tạm bằng gỗ lợp tranh hoặc ngói, một số lợp tôn, canh tác hoa màu ngắn ngày, một số trồng tiêu, cà phê, cao su.
Ngoài các đối tượng được xác định là dân tộc tại chỗ, dân di cư ngoài kế hoạch, đến nay còn có một số đối tượng vẫn chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ vì là người địa phương khác đến xâm canh, không ở lại thường xuyên trên vùng đã lấn chiếm.
Để xử lý có hiệu quả các trường hợp trên, huyện Ea H’leo đã trình UBND tỉnh các phương án: tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thông báo cho người dân biết rõ việc phá rừng, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp là vi phạm pháp luật; xác định rõ đối tượng và từng hành vi vi phạm cụ thể, thiệt hại gây ra, thời gian, địa điểm, thiết lập lại hồ sơ vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật; những trường hợp vi phạm không xác định đối tượng cũng phải lập biên bản, thông báo tìm đối tượng, quá thời hạn thông báo mà không tìm được đối tượng, thì tham mưu tỉnh ban hành quyết định thu hồi.
Chủ rừng phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức họp dân, ký cam kết nêu rõ thời hạn trả lại đất cho chủ rừng, ưu tiên cho những hộ chấp hành cam kết được thu hoạch các sản phẩm cây trồng ngắn ngày mùa vụ cuối cùng trên diện tích giải tỏa; đồng thời thông báo cho nhân dân biết những trường hợp không tự nguyện giải tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đối với những đối tượng chây ỳ, thì kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP, ngày 12-11-2013 của Chính phủ.
Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Ea Wy xây dựng phương án trồng rừng trên diện tích thu hồi, báo cáo Sở NN-PTNT phê duyệt phương án các giải pháp về giống, kỹ thuật và kinh phí trồng lại rừng cho chủ rừng. Tổ chức thực hiện phương án trồng lại rừng ngay trong mùa vụ trồng rừng sớm nhất. Đối với rừng, đất lâm nghiệp đã cưỡng chế, thu hồi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Ea Wy phải tổ chức lực lượng tuần tra phòng ngừa tái lấn chiếm.
Trong trường hợp đất lâm nghiệp bị tái lấn chiếm phải kịp thời phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. (Tin Tây Nguyên 18/8) đầu trang(
Nhờ chủ động được nguồn giống cũng như sự tham gia hưởng ứng tích cực của các hộ gia đình nhận khoán quản lý và bảo vệ rừng, hiện nay Ban quản lý rừng là Serêpốc huyện Đam Rông đã hoàn thành việc trồng mới 100 ha rừng theo chương trình 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững.
Trong năm 2015, huyện Đam Rông còn được dự án Flitch hỗ trợ để triển khai trồng mới khoảng 200ha, đến thời điểm này các đơn vị quản rừng và các hộ dân cũng đã cơ bản hoàn thành trồng mới diện tích được giao.
Thông qua công tác hỗ trợ trồng rừng cũng đã góp phần tạo điều hiện cho các hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời nâng cao độ che phủ rừng ở địa phương. (Đài Phát Thanh – Truyền Hình Lâm Đồng 18/8) đầu trang(
43 hộ dân ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã được chính quyền cấp sổ lâm bạ. Sau đó Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu lại được UBND tỉnh Nghệ An cấp "sổ đỏ" chồng lấn lên một phần diện tích đất rừng của các hộ dân đã nhận, dẫn đến tranh chấp kéo dài...
Năm 1997, thực hiện theo Nghị định 02/CP ngày 15/1/1994 của Chĩnh phủ về giao đất lâm nghiệp, 43 hộ dân ờ xã Quỳnh Châu đã làm đơn xin nhận đất trồng rừng và được chính quyền cấp sổ lâm bạ theo đúng quy định. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An lại giao hàng chục ha đất rừng của các hộ nói trên cho cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu quản lý. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp giữa các hộ dân và DN.
Năm 2003, sau khi UBND xã Quỳnh Châu có thông báo chuyển đổi từ sổ lâm bạ xanh sang sổ lâm bạ hồng, các hộ nhận đất rừng nói trên đã nộp lại sổ cho xã làm thủ tục. Nhưng đến nay, sau hơn 12 năm, phần lớn cóc hộ dân vẫn chưa được nhận sổ mới, vì lý do đất vẫn đang tranh chấp (?!). Một số trường hợp “may mắn” có sổ lâm bạ mới thì một phân diện tích đất lâm nghiệp trước đó đã nhận bị cắt sang cho cty.
Ông Nguyễn Văn Tùng (xóm 12, xã Quỳnh Châu), đại diện cho các hộ trên bức xúc: "Khi tiến hành làm thủ tục nhận đất rừng, chúng tôi đã đóng lệ phí (có biên lai thu tiền) và được cơ quan chức năng chứng thực thông qua cấp sổ lâm bạ. Trước năm 2007, đây là khu vực rừng tạp, không có nhiều giá trị, các hộ phải bỏ tiền, công súc cải tạo mới được như hôm nay. Chẳng hiểu UBND tỉnh làm việc kiểu gì mà lấy đất rừng của chúng tôi cấp cho cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu, điều này trái với quy định".
Tìm hiểu PV được biết, sau khi được cấp đất lâm nghiệp, các hộ dân ở Quỳnh Châu đã tiến hành cải tạo và trồng nhiều loại cây rừng như bạch đàn, tràm, xen canh với sân, lấy ngắn nuôi dài để tăng thêm thu nhập. Chi phí đầu tư các hộ dân bỏ ra khá lớn (25-30 triệu đ/ha) nên hiệu quả kinh tế thu được từ mô hình nông lâm kết hợp cũng tạm ổn. Song từ năm 2013 đến nay - khi rừng đến kỳ khai thác, việc tranh chấp diễn ra càng thêm căng thảng.
"Giai đoạn 1997-2013 không xảy ra mâu thuẫn gì đáng kể nhưng 3 năm gần đây, cứ đến thời điểm khai thác là phía cty gây khó dễ. Người dân chúng tôi sống dựa vào rừng là chính, đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng rừng, đến ngày khai thác họ yêu cầu phải nộp lệ phí mới được tiến hành", ông Nguyễn Văn Sơn, một hộ có rừng khẳng định.
Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm, cứ đến kỳ khai thác cán bộ của cty đến tận hiện trường, yêu câu chủ hộ phải đóng lệ phí (từ 1,5 - 2,5 triệu đ/ha). Dù rất bất bình bởi biết đó là khoản phí vô lý, nhưng vì miếng cơm manh áo và muốn được việc nên bà con đành tặc lưõi chấp nhận.
Giải trình vấn đề trên, phía cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu có báo cáo số 29/BC-LNQL với nội dung: Lâm trường Quỳnh Lưu (tên cũ) được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An) giao quản lý sử dụng đất tại Quyết định số 1075 QĐ/UB với tổng diện tích là 5.750 ha. Trong đó, đất lâm trường nằm trên địa bàn xã Quỳnh Châu là 932,7 ha. Như vậy diện tích đất của lâm trường đã có từ trước năm 1997 (trước thời điểm các hộ dân ở Quỳnh Châu được cấp sổ lâm bạ). Từ năm 1997, trên diện tích đất rùng tại xã Quỳnh Châu, Lâm trường đã thực hiện Dự án 327, Dự án 661 về phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Mặt khác, Lâm trường cũng tổ chức giao khoán cho các hộ theo NĐ 135/NĐ-CP và hoàn thành tốt công tác bảo vệ, PCCCR...
Trong nỗ lực sớm giải quyết tranh chấp kéo dài, ngày 4/7/2015, thì trụ sở UBND xã Quỳnh Châu, ông Nguyễn Văn Tùng (đại diện cho các hộ dân) có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu và đại diện Phòng TN-MT huyện cùng cán bộ địa bàn.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Đậu Đức Năm, Trưởng phòng TN-MT huyện Quỳnh Lưu (chủ trì buổi làm việc) kết luận: Qua kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của các bên thì Việc GCNQSDĐ của cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu có phần chồng lấn lên đất của các hộ dân ở xã Quỳnh Châu là có thật.
Điều 21 Luật Đất đai năm 1993 ghi rõ: “Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó". Chính vì thế, việc UBND tỉnh Nghệ An cấp GCNQSDĐ cho cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu chồng lên phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình khi chưa có quyết định thu hồi là không đúng pháp luật.
Trong bối cảnh tranh chấp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thì việc cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu tiến hành thu lệ phí khai thác cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An cần sớm vào cuộc để trả lại quyền lợi chính đáng cho các hộ dân. (Nông Nghiệp Việt Nam 18/8) đầu trang(
Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huê có tổng diện tích rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân hơn 2.385ha, gần 100% gia đình làm kinh tế rừng. Bà Nguyễn Thị Do, 64 tuổi có diện tích rừng lớn nhất xã. Từ trồng rừng, gia đình bà mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng nên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây được nhà khang trang, mua được 2 chiếc ô-tô tải để mở các dịch vụ từ rừng...
Bà Do kể: Năm 1978, gia đình bà lên vùng kinh tế mới Phú Sơn, đó là vùng đồi núi cỏ tranh, lau sậy ngút ngàn, đất đai rất nhiều bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. "Trước khi lên đây, tôi đinh ninh phải trồng rừng mới sống được, nhưng gạo không có phải ăn sắn, khoai trừ bữa thì sức đâu mà khai hoang, thế là chồng tôi dẫn 4 đứa con đi đến Mỏ Tàu để trồng lúa. Chỗ trồng lúa cũng gần với nơi ở nên đôi ba bữa tôi lại đến phụ giúp đồng áng. Một thời gian sau có cơm ăn, cả nhà trở lại đây, bắt đầu nghĩ tới chuyện khai hoang".
Bà Do đến với rừng chẳng suôn sẻ, chồng bà sức yếu nên đi làm bảo vệ cho các chủ rừng để kiếm sống. Chuyện khai hoang một tay bà cáng đáng. Bà và hai người con trai lớn khai hoang trên đồi Đá Cựa được 11 ha nhưng ở vùng đồi núi heo hút này lấy đâu giống cây để trồng? Khi ấy giao thông đi lại khó khăn, bà lặn lội đi bộ hơn hai chục cây số về Phú Lương mua hạt giống, học kĩ thuật ươm. Bà tính, nếu mua cây giống không có phương tiện chuyên chở, nên tự tạo lấy giống cây trồng kể cả trước mắt và lâu dài. Nhờ cách làm này, 11 ha đất được phủ một màu xanh bạc hà.
Bà Do tâm sự, lúc trước trồng rừng gian truân lắm, những người đi kinh tế mới, thấy trồng rừng cực khổ nên không chọn. Họ thường làm nghề than (đốt củi lấy than bán). Lúc bà trồng rừng có nhiều người không tin, cho rằng, trồng rừng có ra cơm ăn được không, những lúc mưa gió, cây rừng đổ ngã thì coi như mất trắng, trồng xong cũng không biết bán cho ai. Bà bỏ qua mọi lời gièm pha, nhất quyết khai hoang làm kinh tế từ rừng.
"Khi nghe những lời không ủng hộ từ bà con lối xóm, tôi chỉ nghĩ: Trồng rừng xong không có ai mua, tôi đốn, chẻ củi đi bán cũng có cơm ăn. Chứ đốt than mãi cây sẽ hết, không trồng cây lấy đâu ra than? Có những người đi khắp nơi để làm than, mót bom đạn rất nguy hiểm đến tính mạng, còn tôi khai hoang trồng rừng, trời thương cả nhà tôi đều an toàn", bà Do kể.
Hiện nay, gia đình bà Do có 30ha rừng keo. Bà không chỉ trồng rừng mà tạo ra một quy trình khép kín, vừa trồng vừa sắm 2 chiếc xe tải để thu mua cây rừng, tạo việc làm cho con cái. Tiền mua xe cũng dành dụm từ rừng. Bà nói: "Trồng rừng phải nghĩ đến cái lợi dài lâu. Lúc đầu tôi trồng bạc hà. Sau mấy năm thu hoạch thấy hiệu quả không cao, được sự hỗ trợ của Nhà nước, tôi tiếp tục khai hoang và chuyển sang trồng keo bằng giống hạt. Trồng cỡ 7-8 năm thì keo cho thu hoạch, mỗi héc-ta keo thu 40 triệu đồng. Thấy trồng keo bằng giống hạt chất lượng gỗ không cao, tôi chuyển sang trồng keo hom. Mỗi năm, chỉ thu hoạch vài héc-ta rồi trồng "gối đầu". Mỗi héc-ta keo hom trồng 6 - 7 năm thu về khoảng 100 triệu đồng, trừ chi phí phân tro, công cán, lãi chừng 40 - 50 triệu đồng. Hai chiếc xe tải để các con đi thu mua cây kiếm thêm thu nhập cũng kha khá".
Ở vùng gò đồi xã Phú Sơn, tìm người trồng rừng rất dễ, nhưng tìm người phụ nữ đam mê rừng như bà Do quả thật hiếm. Bà tâm sự: "Mỗi cây rừng là một giọt mồ hôi đổ xuống, sống chết với rừng đến mấy chục năm, có những người khó khăn kinh tế đành bán đất rừng Với giá 1 triệu đồng/ha. Mấy năm trước có người đến hỏi mua đất rừng của tôi với giá 5 triệu đồng/ha nhưng tôi nhất quyết không bán. Sau này già yếu, tôi sẽ chia cho mỗi đứa vàl héc-ta rừng để phát triển kinh tế. Còn rừng là còn cơm để ăn.” (Người Cao Tuổi 18/8) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cây cao su đến năm 2020 với tổng diện tích lên đến 10.428,7ha.
Theo đó, tăng diện tích 893,43ha cây cao su tại xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn), đồng thời bổ sung nhiệm vụ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh từ 29.534,74ha lên 30.421,17ha trong giai đoạn 2011-2020.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã giao sở NN&PTNT cập nhật nội dung của quyết định này và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. (Dân Việt 18/8) đầu trang(
Dân Việt giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca theo hướng dẫn của Bộ NNPTNT để bà con nông dân áp dụng vào sản xuất.
IV. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cây trồng
1. Chăm sóc
- Nếu trồng xong không có mưa thì tưới ẩm ít nhất trong 20 ngày để cây phục hồi và ra lộc non; trong 2 tháng tiếp theo thực hiện tưới cây 1 tuần 1 lần; lượng nước tưới 10 - 15 lít/cây.
- Xới xáo, làm cỏ, phá váng xung quanh gốc cây từ 0,8-1m; mỗi năm chăm sóc 2 lần và tiến hành thường kỳ hàng năm.
2. Bón thúc
a) Bón thúc khi cây trồng được 2 năm tuổi trở lên, bón vào tháng 1 - 2 hàng năm bằng phân chuồng hoai kết hợp phân NPK và vôi bột.
b) Cuốc rãnh rộng và sâu 25 - 35cm theo hình chiếu tán lá, rải đều phân chuồng xuống trước sau đó rắc vôi bột, cho một lớp đất mặt mỏng xuống trộn đều và cuối cùng rải đều phân NPK và lấp đất, cụ thể:
- Năm thứ 2: Bón 10-20kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,1kg NPK và 0,1kg vôi bột.
- Năm thứ 3: Bón 20-30kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,2kg NPK và 0,1kg vôi bột.
- Năm thứ 4: Bón 30-40kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,3kg NPK và 0,1kg vôi bột.
- Năm thứ 5: Bón 40-50kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,4kg NPK và 0,1kg vôi bột.
- Những năm tiếp theo khi cây đã ra quả: Bón 50-70kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 1kg lân và 0,2-0,4kg Kali và 0,1kg vôi bột.
- Thời kỳ bón: Khu vực Tây Nguyên bón vào tháng 8-9, khu vực Tây Bắc bón vào tháng 10- 11; bón sau khi thu hoạch quả và vệ sinh tỉa cành, tạo tán.
3. Phòng trừ sâu hại
- Quét vôi xung quanh gốc cây mỗi năm 2 lần; lần 1 vào tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau; lần 2 vào tháng 7-8 để phòng chống sâu hại.
- Vị trí quét bắt đầu từ phần dưới gốc cây (bới phần đất mặt sâu xuống 2cm) quét lên thân cây khoảng 50-80cm.
- Kiểm tra thường xuyên thân cây, nếu bị sâu đục thân thì dùng kim tiêm bơm thuốc trừ sâu vào lỗ sâu đục rồi lấy đất sét bịt lại.
4. Tỉa cành tạo tán
- Thực hiện tỉa cành tạo tán ở năm thứ nhất và năm thứ hai.
- Tùy vào tình hình cụ thể, với cây sinh trưởng ngọn mạnh thì cắt ngọn thân chính để xúc tiến phân cành; đối với những cây sinh trưởng ở ngọn yếu không cần cắt ngọn thân chính, chỉ cắt bớt ngọn các cành bên.
- Cắt ngọn được tiến hành 3 lần: Lần 1 ở vị trí cách mặt đất 1m; lần 2 ở vị trí cách 0,6-0,8m so với vị trí bấm lần 1; lần 3 cách vị trí bấm lần 2 từ 0,6- 0,8m.
- Chọn những cành khỏe (2 -3 cành) giữ lại, tỉa bỏ những cành yếu.
- Sau năm thứ 2 để cây phát triển bình thường, các năm tiếp theo chỉ tỉa bỏ những cành rất nhỏ phát triển ở tầng tán thứ 3 đối với những cây có tán quá dày. (Dân Việt 18/8) đầu trang(
Hôm 17/8/2015, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức đối thoại với người dân trồng rừng dự án phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn vay vốn của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng.
Dự buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, huyện Hải Lăng, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn.
Năm 2004, người dân các thôn Mai Đàn, Trường Phước, Xuân Lâm, Thượng Nguyên của xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng tham gia trồng rừng dự án JBIC với mục tiêu chính là trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ rừng…
Quá trình trồng rừng, người dân đã được hợp đồng chi trả đầy đủ các khoản chi phí trồng rừng và 3 năm chăm sóc ban đầu. Ngày 18/12/2008, UBND tỉnh có Quyết định số 2450/QĐ-UBND phê duyệt kết quả nghiệm thu hoàn thành lâm sinh, bàn giao rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn, theo đó diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn xã Hải Lâm thuộc dự án JBIC do Ban quản lý dự án 661 huyện Hải Lăng trước đây thực hiện được bàn giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn để tiếp tục đầu tư, quản lý, bảo vệ theo quy chế quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn.
Sau khi dự án kết thúc, từ cuối năm 2008 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn quản lý và trực tiếp đầu tư bảo vệ, chăm sóc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; người dân trồng rừng xã Hải Lâm không tham gia bảo vệ, chăm sóc rừng từ đó đến nay.
Theo Quyết định số 109/2008/ QĐ-BNN ngày 11/11/2008 của Bộ NN&PTNT về ban hành Quy chế hưởng lợi áp dụng đối với Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên vay vốn Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) thì các nhóm hộ trồng rừng dự án JBIC xã Hải Lâm không thuộc đối tượng hưởng lợi từ rừng.
Tuy nhiên, khi triển khai dự án, Ban quản lý dự án hợp đồng với Trường Trung cấp NN&PTNT tập huấn cho người dân là họ sẽ được hưởng lợi khai thác các cây phụ trợ trên diện tích rừng dự án theo Quyết định 178/2001/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên dẫn đến tình trang khiếu nại kéo dài của người dân đòi được khai thác, hưởng lợi từ rừng dự án JBIC.
Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các ý kiến đề đạt nguyện vọng của nhân dân và giải trình nguyên nhân vì sao người dân không được hưởng lợi khai thác các cây phụ trợ trên diện tích rừng dự án JBIC của cơ quan chủ quản là Sở NN&PTNT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng giao cho Sở NN&PTNT tham mưu trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện các chính sách hưởng lợi từ việc giao nhận khoán bảo vệ, chăm sóc rừng dự án JBIC để nhân dân được rõ và thực hiện trong thời gian tới, tránh thiệt thòi cho người dân sống với rừng nhưng không được hưởng lợi từ rừng. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh sự đồng thuận của người dân khi triển khai dự án trồng rừng JBIC trên địa bàn xã Hải Lâm; đồng thời đồng tình với các ý kiến làm thế nào để người dân sống với rừng phải được hưởng lợi từ rừng và xóa đói giảm nghèo, giàu lên nhờ rừng.
Theo Quyết định số 109 của Bộ NN&PTNT ban hành quy chế hưởng lợi áp dụng đối với dự án trồng rừng JBIC, người dân không tham gia bảo vệ, chăm sóc rừng thì không thuộc đối tượng hưởng lợi các sản phẩm phụ trợ từ rừng. Việc các cơ quan chức năng tập huấn cho người dân không đúng với quy chế hưởng lợi từ rừng thuộc dự án JBIC cần phải rút kinh nghiệm và tuyên truyền cho nhân dân rõ.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trong thời gian 3 tháng tới cần ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 109/2008/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT cho bà con tham gia trồng rừng dự án JBIC trên địa bàn xã Hải Lâm, để người dân tự nguyện tham gia nhận khoán bảo vệ, chăm sóc và hưởng lợi từ rừng trong thời gian tới. (Báo Quảng Trị 18/8) đầu trang(
Nhiều năm qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp người dân xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) bớt được chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập từ nông lâm nghiệp...
Quế Thuận là một trong những xã trung du miền núi của huyện Quế Sơn. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, bộ mặt nông thôn tại địa phương này đã có những bước chuyển mình đáng kể.
Theo ông Đinh Hữu Hiền- Phó Chủ tịch UBND xã Quế Thuận, địa phương luôn khuyến khích bà con phát triển kinh tế rừng để nâng cao thu nhập. Hiện nay diện tích rừng của xã là 966ha. “Khi tham gia các dự án trồng rừng, người dân được tập huấn về kỹ thuật, cách chăm sóc cho đến thu hoạch… Hiệu quả từ rừng nâng lên, nhờ vậy mà mức thu nhập của nhiều hộ trồng rừng tăng đáng kể”- ông Hiền cho hay.
Trong những năm qua, xã Quế Thuận đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương để đáp ứng nhu cầu của người dân phát triển nông nghiệp và kinh tế rừng. Bên cạnh đó xã cùng tạo điều kiện để người dân phát triển các mô hình chăn nuôi, đưa nhiều giống vật nuôi mới, có hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết lao động nông thôn và giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. (Dân Việt 19/8) đầu trang(
Dù khẳng định việc cấp nhầm đất nhạy cảm cho DN nước ngoài sẽ không xảy ra trong tương lai, nhưng nhiều ý kiến còn nhiều lo ngại.
Sau khi báo Đất Việt đăng tải thông tin Bộ NN&PTNT có chủ trương giao một phần đất rừng phòng hộ cho địa phương tự quản lý, khai thác, sản xuất. Nhiều ĐBQH đã lên tiếng ủng hộ về mặt chủ trương trong phân cấp, phân quyền nhằm giảm bớt gánh nặng cho cơ quan chủ quản.
Tuy nhiên, cũng nhiều lo ngại về kẽ hở pháp lý, quy định pháp luật, địa phương quản lý lỏng lẻo là nguyên nhân khiến nhiều khu vực đất nhạy cảm về an ninh quốc phòng sẽ rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Phùng Đức Tiến - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, ông đi khảo sát và đã được lắng nghe nhiều ý kiến cho rằng nên giao đất cho địa phương quản lý, như vậy hiệu quả cao hơn. Ví dụ như Quảng Bình, họ đã làm rất tốt. Độ che phủ cao, rừng phát triển tốt.
Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp địa phương quản lý chưa tốt, nhiều kẽ hở, bất cập lớn trong việc giao đất, giao rừng cho thuê như Quảng Nam, Lạng Sơn. Ông Tiến nói thẳng, để dẫn tới tình trạng địa phương giao đất an ninh quốc phòng cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê là do trách nhiệm của Bộ NN&PTNT đã buông lỏng quản lý. Giám sát không chặt chẽ.
Trên cơ sở giao đất rừng cho địa phương quản lý, bộ chủ quản phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ra sao? Quản lý sử dụng thế nào? Đặc biệt, ở đây có vai trò của Tổng cục lâm nghiệp trong quản lý đất rừng “nhạy cảm”, có liên quan tới an ninh quốc phòng.
“Không thể giao khoán cho địa phương rồi chỉ ngồi đợi địa phương xin ý kiến. Bộ phải chủ động rà soát, quản lý. Nhất là những khu vực nhạy cảm, ảnh hưởng tới vấn đề môi trường, môi sinh, có nguy cơ làm biến đổi hệ sinh thái cả một khu vực. Hay khu vực nhạy cảm như an ninh quốc phòng. Vai trò, trách nhiệm của Bộ quản lý phải thể hiện như thế nào?”, ông Tiến đặt câu hỏi.
Ông Tiến cho rằng, tất cả cần phải dựa trên quy hoạch tổng thể chung, và địa phương phải thực hiện theo đúng quy hoạch đó. Đối với những trường hợp cho doanh nghiệp thuê nhưng lại cho thuê lại cần phải có biện pháp quản lý, xử lý nghiêm ngặt. Ở đây là trách nhiệm của địa phương, cần tăng cường tuyên truyền, giám sát, phối hợp cùng các bộ ngành chủ quản để xin ý kiến chỉ đạo.
Đồng tình với quan điểm trên, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng việc giao đất rừng cho địa phương quản lý là phù hợp với chức năng, quyền hạn của địa phương. Nhưng phân cấp, phân quyền phải đi liền với trách nhiệm.
“Rất nhiều vụ việc địa phương buông lỏng quản lý, dẫn tới phải thu hồi, bồi thường như Quảng Nam, Lạng Sơn. Nếu như vậy thì không những mục đích kinh tế - xã hội không đạt được mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm”, ông Cương nói. Vì vậy, ông Cương đề nghị, khi giao đất, giao rừng cho địa phương bộ NN&PTNT không phải buông tay để địa phương muốn làm gì thì làm. Làm gì cũng không biết.
“Quan điểm cá nhân tôi, đất quốc phòng an ninh thì không thể rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài. Tất cả phải được quản lý chặt chẽ”, ông Cương nói. (Đất Việt 19/8) đầu trang(
Hiện nay đã vào mùa thu hoạch chính vụ mắc ca ở Tây Nguyên, việc mua bán đang khá sôi động. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, hạt mắc ca tươi (nguyên vỏ cứng) đang được các hộ dân bán với giá 120.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với giá bán bình quân tại cửa nông trại ở các nước khác.
Những ngày gần đây, thông tin trên một vài báo điện tử phản ánh tình trạng một số người dân trồng mắc ca nhỏ lẻ ở Đăk Lăk sau khi thu hoạch xong không biết tiêu thụ ở đâu. Theo sau bài là một số bình luận (comment) khá gay gắt của độc giả về tương lai của ngành mắc ca non trẻ ở Việt Nam...
Tìm hiểu thực sự vấn đề này từ phía các doanh nghiệp thu mua hạt mắc ca ở Tây Nguyên, phóng viên NTNN thấy sự việc không hẳn như vậy. Các đơn vị thu mua mắc ca cho biết, các vùng trồng mắc ca trong nước đã không còn hạt để bán bởi các công ty đã thu mua hết sạch trong những ngày qua.
Ông Hoàng Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vina Macca cho biết: Thời điểm này đang là chính vụ thu hoạch mắc ca ở Đăk Lăk. Hiện nay các vùng trồng mắc ca ở tỉnh này có rất nhiều công ty, doanh nghiệp đến thu mua hạt mắc ca tươi. Công ty Vina Macca là đơn vị chuyên cung cấp cây giống mắc ca chất lượng cho người dân, chúng tôi đã có cam kết với những hộ mua giống là đến mùa thu hoạch công ty sẽ hướng dẫn quy trình chăm sóc và thu hoạch mắc ca, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm của họ. Hiện nay, công ty đang làm đúng với những gì đã cam kết...
“Vina Macca vừa thu mua xong vùng trồng mắc ca trên 30ha của 20 hộ trồng ở xã EaPuk, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk. Các hộ dân ở đây đã bán hết hạt mắc ca rồi. Có những hộ dân trồng ít, nhưng họ gọi điện đến, công ty sẵn sàng thu mua hết. Hiện nay giá bán hạt mắc ca tươi trong nước được đẩy lên rất cao, từ 80.000– 120.000 đồng/kg. Vì nguồn cung không đủ nên sự canh tranh của các đơn vị thu mua là rất lớn. Đến vụ thu hoạch, thương lái thậm chí thu mua cả hạt mắc ca non. Còn công ty chúng tôi chỉ thu mua hạt mắc ca chín già rụng trái, có như thế mới đảm bảo được chất lượng hạt để chế biến” - ông Tùng nói.
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Phan Hưng Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Him Lam cho biết: “Ở thị trường Úc, châu Phi, giá 1kg hạt mắc ca tươi (nguyên vỏ, giao tại cửa nông trại) dao động từ 3,5 – 4,5 USD, đây là giá của hạt tươi loại 1. Còn ở Việt Nam, hạt mắc ca tươi thời điểm này được các hộ bán với giá 120.0000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với giá thế giới, vậy nhưng vẫn không có đủ để bán.
Nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu chính là lý do khiến giá hạt mắc ca tươi trong nước cao. Hiện nay có rất nhiều đơn vị đang tiến hành thu mua tại các vùng trồng. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng mua được, phần vì giá cao, một phần nữa là vì nguồn hàng trong nước không nhiều. Nhiều công ty vẫn phải nhập hàng ở Úc, Nam Phi mới có thể đủ đáp ứng cho chế biến”.
Hiện nay có nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư rất lớn và bài bản cho cây trồng đang hấp dẫn này. Theo chuyên gia Nguyễn Lân Hùng (Tổng Thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam): “Lượng mắc ca trong nước ở thời điểm này chưa thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, vì vậy các doanh nghiệp đang phải nhập nguyên liệu mắc ca để phục vụ cho chế biến. Tôi nghĩ rằng thời điểm này thay vì lo lắng cho đầu ra, các hộ trồng mắc ca nên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Để có sản phẩm tốt, năng suất cao, người dân cần lựa chọn giống tốt. Nếu sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn thì nông dân không phải lo lắng gì hết”.
Nông dân Bùi Hữu Hoà ở thôn Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho hay: “Một số hộ dân không có kinh nghiệm thu hoạch, họ thu hoạch quả non không đáp ứng được tiêu chuẩn nên doanh nghiệp không mua, từ đó họ nói không có ai mua. Mắc ca vụ này không phải vụ chính, cũng chưa đến thời kỳ thu hoạch, tuy nhiên nhà tôi có thể thu hoạch khoảng 1 tấn hạt tươi.
Các công ty thu mua rất nhiều nhưng nguồn cung hạn chế, không đủ để bán. Họ thu mua với giá 120.000 đồng/kg hạt tươi. Thời điểm chính vụ (tháng 4), doanh nghiệp thu mua 200.000 đồng/kg nhưng vẫn không có đủ nhu cầu.
Chất lượng hạt mắc ca là điều quyết định cho sự thành công không chỉ với người trồng mà còn bao hàm cả nhà chế biến. Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Tùng Anh - Giám đốc Dự án mắc ca của Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ quốc tế (IDT International) từng cho biết: “Việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu mắc ca ở trong nước rất khó khăn, nguồn cung đã không đủ rồi, còn chất lượng thì cũng không đồng đều. Ở Việt Nam đã có khá nhiều đơn vị tìm đến chúng tôi để giới thiệu sản phẩm, tuy nhiên chất lượng của họ không đảm bảo nên chúng tôi quyết định lựa chọn nguyên liệu nhập khẩu từ Úc, vì tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm của họ rất chuẩn mực. Sản phẩm của họ chất lượng, uy tín, tính cam kết của họ rất cao, họ sẵn sàng đi đến cùng với sản phẩm và quan trong nhất là nguồn hàng có sẵn, đáp ứng đủ nhu cầu của mình”.
Đại diện các doanh nghiệp lĩnh vực này cũng khuyến cáo, các hộ trồng mắc ca khoan vội quan tâm tới sản lượng. Sản lượng cao không phải là yếu tố quyết định, mà yếu tố quyết định thành công bền vững của nông dân và các doanh nghiệp chế biến là ở chỗ chất lượng hạt mắc ca. Muốn chất lượng đạt tốt, người trồng mắc ca cần có sự chuyên nghiệp ngay từ đầu, từ hạt giống, cây giống đến quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch...
Hiện nay các doanh nghiệp thu mua mắc ca của người dân đều nhằm mục đích chế biến thành các sản phẩm chất lượng cao để phục vụ không chỉ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu. Chính vì vậy các hộ cần phải trồng các giống mắc ca chất lượng, cho ra hạt mắc ca chất lượng quốc tế.
Theo ông Lê Tùng Anh, “chất lượng quốc tế đó đến từ các chỉ số kích cỡ hạt, tỷ lệ nhân mắc ca thương phẩm. Nếu hạt mắc ca nguyên vỏ cứng do Việt Nam làm ra không đạt được đường kính 18mm trở lên, tỷ lệ nhân đạt 33%, độ ẩm hạt nguyên vỏ không đạt mức dưới 10%, hàm lượng dầu >75%... thì không được thế giới chấp nhận. Và nếu nông dân làm ra hạt mắc ca dưới chuẩn đó, doanh nghiệp sẽ không thể thu mua”. (Dân Việt 18/8) đầu trang(
Đối với những người dân sống dưới tán lá rừng, việc sống được nhờ vào rừng rất quan trọng với họ. Những năm gần đây, các hợp tác xã bắt đầu triển khai mô hình gác kèo ong rừng lấy mật.
Anh Nguyễn Văn Khái – Công ty TMHH Một thành viên U Minh Hạ cho biết, ngày trước, cứ vào mùa khô là các đơn vị lâm nghiệp đứng ngồi không yên vì lo sợ nạn cháy rừng và việc đi rừng lấy mật ong của bà con là một trong những nguyên nhân gây cháy rừng hàng đầu tại Cà Mau.
Nhưng những năm gần đây, không còn tình trạng bà con tự ý vào rừng lấy mật, đốt lửa gây cháy rừng mà việc gác kèo ong đã đi vào quy củ. Bà con được hướng dẫn cụ thể hơn.
Dưới tán lá rừng của những cây tràm, anh Vũ Xuân Kiến trú tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Hạ tỉnh Cà Mau chỉ cho chúng tôi những kèo ong đã được gác từ trước đang chờ vào vụ hoa ong làm mật. Anh Kiến cho biết việc gác kèo ong rất đơn giản mà lại giữ được sinh thái rừng. Hàng năm, mỗi đợt thu kèo ong lấy mật mỗi thành viên trong hợp tác xã thu hoạch từ 30 đến 40 triệu đồng từ mật ong.
Anh Kiến cho biết mình đã đi gác kèo ong từ mấy chục năm trước, nghề này cha truyền con nối và phải có kinh nghiệm gác kèo mới có thể thu hút được ong đến làm tổ. Thời điểm ăn ong thường được chia thành 3 mùa trong năm: mùa ong nước (mùa mưa), mùa ong lỡ (giao mùa) và mùa ong hạn.
Mùa ong hạn là mùa chính, mật nhiều và chất lượng cao. Kỹ thuật gác kèo ong là bí quyết cha truyền con nối của từng gia đình, nên ít ai chỉ bảo cho ai. Nếu thợ nào gác có “nghệ thuật”, mỗi năm, mỗi kèo có thể thu hoạch 3 đợt, trung bình mỗi kèo có thể thu 5-8 lít mật, giá từ 200 ngàn đồng/lít.
Ông Nguyễn Phương Nam – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV U Minh Hạ cho biết hiện nay thu nhập của bà con từ gác kèo ong cải thiện đáng kể.
Ngày trước, bà con chủ yếu làm ăn nhỏ lẻ, tự phát tranh dành đất rừng gác kèo thì nay nghề gác kèo ong đã được chia thành từng mảng, từng địa phận rõ ràng. Những người gác kèo ong chia nhau thành các “tập đoàn” và họ làm theo quy định chặt chẽ của tập đoàn như không lấy trộm kèo ong của người khác, không đốt rừng mà thay vào đó người dân vào rừng gác kèo ong được trang bị quần áo bảo hộ, bình tạo khói đuổi ong đi. Điều này làm giảm hẳn nguy cơ cháy rừng do kèo ong mà hơn chục năm trước làm đau đầu nhiều nhà quản lý lâm nghiệp ở U Minh Hạ.
Ong chủ yếu sống bằng hoa tràm, chính vì thế mật ong rừng tràm U Minh có một nét riêng và đã được chứng nhận thương hiệu. Ông Nam cho biết lâm phần rừng tràm (diện tích có rừng) của Cà Mau trên 42.000 ha, mỗi năm cho sản lượng mật từ 30.000 - 50.000 lít.
Ngoài những hộ gác kèo nhận khoán đất lâm phần, vài nơi đã thành lập được tập đoàn hoặc tổ hợp tác chuyên gác kèo ong và thu lợi từ sản vật của rừng, tiêu biểu như Tập đoàn 19 Tháng 5 (ấp 20, xã Nguyễn Phích, U Minh).
Hiện nay, để đảm bảo nguồn mật ong rừng U Minh Hạ không bị làm giả và kém chất lượng, công ty TNHH MTV U Minh Hạ đã nhận mua hết nguồn mật của bà con rồi đầu tư máy tách nước mật ong để cho chất lượng mật ong tốt hơn, đảm bảo hơn. Trước tình hình, mật ong giả thương hiệu U Minh Hạ ngày càng nhiều, ông Nam cho biết: "Chúng tôi đã bảo hộ thương hiệu và đảm bảo rằng nguồn mật ong rừng tràm U Minh do công ty cung cấp ra an toàn, chất lượng. Mỗi năm công ty cho ra thị trường 3000 lít mật ong".
Ông Nam cho biết thêm, nguồn mật chủ yếu được công ty thu mua lại của các hộ giao khoán đất rừng (khoảng 1.000 lít/năm); còn lại là mật ong nộp sản của các hộ chuyên sống bằng nghề “ăn ong”, nhận hợp đồng gác kèo ong ở những khu rừng quốc doanh (khoảng 2.000 lít/năm).
Nguồn mật này không lo bị làm giả hoặc pha thêm đường vì ai bán mật dỏm công ty sẽ không mua nữa, coi như mất đi “cần câu cơm”. Còn mật ong của các hộ hợp đồng gác kèo ong nộp lại, công ty sẽ chứa vào 1 can riêng, có đánh số thứ tự và ghi rõ họ tên từng hộ nộp. Khách hàng phàn nàn mật dỏm thì công sẽ truy ra ngay lô mật của hộ nào liền và sẽ cắt hợp đồng không cho “gác kèo ong” và giữ rừng nữa. (Bộ Thông Tin Và Truyền Thông 18/8) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Ngày 18/8, các nhà sinh thái thuộc Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (WWF) đã đưa tới công viên ở thành phố Cologne của Đức khoảng nửa triệu con kiến cắt lá để kêu gọi bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon.
Amazon là nơi sinh sống của loài kiến cắt lá. Trong sự kiện trên, những con kiến mang những chiếc lá ghi dòng chữ "Cứu Amazon" và "Hãy giúp đỡ, Merkel," do các nhà hoạt động của WWF chuẩn bị.
Các nhà hoạt động coi đây là "cuộc biểu tình của kiến" để kêu gọi Thủ tướng Angela Merkel thúc đẩy việc bảo vệ rừng Amazon khi bà có cuộc gặp Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vào ngày 20/8 tới.
Ông Christoph Heinrich, thành viên Ủy ban WWF của Đức, cho rằng Berlin nên tận dụng cuộc gặp sắp tới với người đứng đầu Nhà nước Brazil để gây sức ép bảo vệ rừng Amazon, vùng rừng lớn nhất thế giới đang bị phá hủy dần bởi nạn phá rừng và khai khoáng trái phép. (Vietnam + 19/8) đầu trang(
Mới đây, Fendi đã bị PETA, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất tại Mỹ, lên án nặng nề khi tham gia Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu Đông 2015 bằng một bộ sưu tập toàn lông thú.
Đó như một lời thách thức trong cuộc chiến luôn âm ỉ giữa những tín đồ lông thú và các tổ chức yêu động vật. Với những thương hiệu tên tuổi như Fendi, lông thú là chất liệu sáng tạo thú vị và là nguồn thu lợi nhuận khổng lồ.
Một bộ sưu tập không còn bị đóng khung trong những thiết kế áo khoác đồ sộ mà còn có váy, túi xách và thậm chí những chiếc đầm cocktail được làm thủ công từ lông chồn, cáo và chinchilla.
Không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, thời trang lông thú còn thể hiện được sự chuyển biến mang tính thời đại.
Rob Cahill, nhà đấu giá lông thú khu vực Bắc Mỹ, nhấn mạnh diện mạo mới mẻ của lông thú trong những bộ sưu tập đương đại, điều đã khiến người ta sẵn sàng đổ tiền vào nó: “Chúng không còn là những chiếc áo khoác lông đồ sộ của bà, của mẹ. Những bộ sưu tập của Thom Browne hay Emilio Pucci đã đưa kỹ thuật đan màu cho lông thú vào để tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, không còn cảm giác nguyên thủy của lông thú mà là sản phẩm đan móc thủ công tinh xảo."
Bị gọi là "kẻ không có trái tim," Karl Lagerfeld "phản pháo": "Rất dễ để mở miệng nói không với lông thú. Nhưng đây là một nền công nghiệp. Ai sẽ trả công cho những người thất nghiệp ngoài kia nếu thị trường lông thú bị đàn áp? Họ săn bắn cả đời để kiếm sống, rồi đột nhiên mất đi nguồn thu nhập chính của mình, mọi thứ sẽ như thế nào? Nghĩ đi, không phải ai cũng là Bill Gates."
Tuy nhiên, đằng sau những sản phẩm từ lông thú thường liên quan đến hành động ngược đãi động vật, chưa kể đến quá trình xử lý gây hại đến môi trường.
Chính vì vậy, nó bị xem như một phát kiến lỗi của con người trong rất nhiều thập kỷ, bị lên án nặng nề và thậm chí các tín đồ mặc lông thú từng bị người biểu tình ném sơn vào người. Sự hiện diện ngày càng nhiều của lông thú trong thị trường thời trang cao cấp hoàn toàn không mang chút dấu ấn thời đại về ý thức xã hội và sinh thái.
Nếu thời trang có một Karl Lagerfeld khó lay chuyển, thì cũng có một Stella McCartney dũng cảm đứng về bên kia chiến tuyến. "Nếu có chung cảm nhận với tôi, bạn sẽ không bao giờ chọn những sản phẩm từ lông thú thật sau khi biết rõ những đau đớn mà động vật phải chịu đựng". (Vietnam + 18/8) đầu trang(
Bị chính cha ruột bán, rồi cha nuôi cũng qua đời… Rất nhiều oan nghiệt đã xảy đến với một cậu bé chưa tròn 10 tuổi. Để giải thoát mình khỏi những tai ương của cuốc sống con người, cậu bé đã tìm đến với cuộc sống hoang rã và làm bạn với thú rừng trong suốt 12 năm.
Marcos Rodriguez Pantoja sinh ra tại Tây Ban Nha năm 1946. Lúc 6 tuổi, ông bị cha đẻ bán cho một người nông dân. Không lâu sau thì người cha nuôi qua đời và Marcos chỉ còn lại một mình.
Do nhiều năm bị mẹ kế đánh đập, Marcos khi ấy đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống con người và sống ẩn nấp sau dãy núi. Bằng những kiến thức được dạy, ông tự kiếm thức ăn nhờ săn bắn và làm bẫy thú.
“Những loài động vật trên núi hướng dẫn tôi phải ăn thứ gì. Chúng ăn gì, tôi ăn nấy. Lợn rừng ăn nấm cục nằm sâu dưới đất. Chúng tìm thấy nấm vì có thể đánh hơi được. Khi chúng bắt đầu đào đất tìm nấm, tôi thường ném một hòn đá vào chúng. Lũ lợn sẽ vùng chạy và tôi sẽ lấy đi phần nấm cục” - ông Marcos kể.
Một hôm, Marcos đi vào một cái hang và bắt gặp một bầy sói non sống ở đó. Ông chơi đùa với chúng và sau đó ngủ thiếp đi. Lúc ông tỉnh giấc thì sói mẹ mang thức ăn trở về, gầm gừ với sinh vật lạ trong hang. Marcos đã không dám làm gì mà chỉ ngồi bất động do sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi bầy sói con ăn xong, sói mẹ đã đẩy một miếng thịt về phía ông.
“Tôi cầm và ăn miếng thịt, nghĩ rằng sói mẹ có thể sẽ cắn tôi, nhưng nó chỉ thè lưỡi ra và bắt đầu liếm tôi. Sau đó, tôi đã là thành viên của bầy”, Marcos kể lại.
Dần dần, Marcos cảm thấy rừng mới là nhà của mình. Ông bắt đầu nhại tiếng của nhiều loại động vật. Suốt thời gian đó, ông cũng không còn nói tiếng người nữa.
Tới năm 19 tuổi, Marcos được lực lượng Guardia Civil tìm thấy và dùng vũ lực để đưa về làng Fuencaliente nằm ở chân núi.
Khi đó, cha đẻ của ông đã được đưa tới để nhận diện. Marcos kể lại: “Tôi chẳng cảm thấy gì khi nhìn thấy ông ấy. Ông ấy chỉ hỏi tôi một điều duy nhất: “Áo khoác của mày đâu?”. Ông ấy làm như là tôi vẫn mặc áo khoác khi rời nhà vậy”.
Quãng thời gian sau đó khiến Marcos phát điên khi không hòa nhập được với xã hội. Khi đi cắt tóc, ông sợ người thợ cắt tóc sẽ cắt cổ mình. Khi ăn, ông không biết dùng thìa và đã cho tay vào bát súp nóng bỏng khiến ông nhảy cẫng lên. Khi bị ép đi nhà thờ ở Madrid, ông đã đánh nhau với các nữ tu ở đây vì họ bắt ông ngủ trên giường. Tất cả khiến ông chỉ muốn về sống trong núi.
Hiện tại thì mọi thứ đã dễ dàng hơn với Marcos. Ông từ một người hoang dã, khó gần đã trở nên thân thiện, tốt bụng dù nhiều điểm vẫn còn hạn chế. Ông có một ngôi nhà, một khoản lương hưu và nhiều bạn bè quan tâm, chăm sóc. Đặc biệt, bộ phim có tên “Entre Lobos” đã được dựng lên để kể lại cuộc đời kỳ lạ của Marcos. (Năng Lượng Mới 19/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||