|
Ngày 21 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Vấn nạn buôn bán, tiêu thụ các loại động vật hoang dã đã có từ lâu; trở thành vấn đề nghiêm trọng, đe dọa đến đa dạng sinh học và đẩy nhiều loài đến nguy cơ diệt chủng trên quy mô toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Chúng ta đã tiến hành tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này. Kết quả đạt được là rất lớn, nhưng trên thực tế, còn rất nhiều chuyện đáng bàn, đáng làm để ngăn chặn, kiểm soát tình trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã ở nước ta.
Theo số liệu của Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT), từ năm 2010 đến năm 2014, chỉ tính riêng lực lượng của ngành Kiểm lâm trên địa bàn cả nước đã phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý động vật hoang dã là 3.823 vụ, tịch thu 58.869 cá thể, trong đó có 3.078 cá thể thuộc loại nguy cấp, quý hiếm. Một số loài, sản phẩm của các loài thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ như tê tê, gấu, sừng tê giác, ngà voi đang trở thành hàng hóa được tiêu thụ trong nước và trung chuyển xuyên biên giới sang một số nước khác trong khu vực.
Nặng nề nhất trong vấn nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã ở nước ta là vấn đề buôn bán, sử dụng sừng tê giác và ngà voi. Do niềm tin mù quáng dược truyền khẩu về tác dụng của sừng tê giác trong việc chữa trị các trọng bệnh, đặc biệt là niềm tin có thể chữa được cả bệnh ung thư, nên nhiều người Việt Nam và Trung Quốc thi nhau tung tiền ra để mua sừng tê giác, thậm chí bị lừa mua cả sùng trâu bò về chữa bệnh.
Năm 2010, con tê giác trong tự nhiên cuối cùng ở khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên đã bị sát hại; sau đó nhiều người lại lao vào cuộc đỏ đen buôn lậu sừng tê giác từ Nam Phi về để lại bị bắt, đối diện với vòng lao lý, ảnh hưởng đến uy tín của đất nước.
Năm 2004, lần đầu tiên chúng ta phát hiện, bắt giữ lô ngà voi 750 kg nhập lậu từ châu Phi, từ đó đến nay chúng ta bắt giữ được 25 vụ với tổng số 23 tấn ngà voi, trong đó vụ lớn nhất với khối lượng 7 tấn ngà vào tháng 3-2009. Những tưởng với sự kiểm tra, xử lý quyết liệt của các ngành chức năng thì những kẻ buôn lậu đã chùn tay, nhưng chỉ trong tháng 7-2015 này, các cơ quan chức năng lại đã phát hiện, bắt giữ được ba vụ vận chuyển lậu lượng lớn ngà voi, sừng tê giác vận chuyển qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Một số loài động vật quý hiếm ở Việt Nam như tê giác Java, bò xám hiện đã tuyệt chủng trong tự nhiên; nhiều loài khác như hổ, voi, linh dương, rùa quý hiếm, đặc hữu cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Theo Cơ quan quản lý việc buôn bán quốc tế động vật hoang dã nguy cấp (CITES), hiện cả nước ta chỉ còn 70-130 con voi, trong đó có 50 con được người dân nuôi tại các buôn làng Tây Nguyên.
Còn đối với các loại động vật hoang dã khác thì trong cả năm, đặc biệt là mỗi dịp năm hết Tết đến là dịp cao điểm để nở rộ việc buôn bán, sử dụng động vật hoang dã và các sản phẩm từ chúng như thịt, cao xương, sừng tê giác, rượu ngâm động vật hoang dã để phục vụ nhu cầu biếu tặng, liên hoan.
Trên đường phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn người ta không khó để bắt gặp các nhà hàng từ sang trọng đến bình dân quảng cáo và bày bán các loại thịt thú rừng, các sản phẩm từ thú rừng. Các lực lượng chức năng như Kiểm lâm, cảnh sát giao thông thỉnh thoảng lại bắt được các chuyến xe ô tô chở hàng tấn tê tê, rùa hiếm, trăn... trên đường đi giao hàng cho các chủ nhà hàng hoặc xuất lậu qua biên giới.
Tình trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã ở nước ta hiện nay đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của kinh tế-xã hội đất nước.
Kiểm soát và chặn đứng mọi hành vi buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã là công việc phức tạp, không thể thực hiện xong trong một sớm một chiều nhưng là việc cần làm, phải làm và đòi hòi mọi người cùng tham gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này cần được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các lực lượng chức năng cần quản lý thị trường chặt chẽ hơn, tránh để hiện tượng xong buổi họp về bảo vệ động vật hoang dã tất cả lại ra liên hoan tại nhà hàng thịt thú rừng!. (Cựu Chiến Binh Việt Nam 20/8) đầu trang(
Nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, Chi cục đã ban hành văn bản 363 kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có sai phạm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và khai thác nhựa thông trong lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh.
Theo đó, kiểm tra, xác minh liên quan đến việc khai thác nhựa thông của Công ty TNHH MTV Tiến Thiên Tân (gọi tắt là Công ty Tiến Thiên Tân), đóng tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành và tình hình phá rừng tại xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, cho thấy: Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Ninh đã bàn giao hiện trạng khai thác nhựa thông cho Công ty Tiến Thiên Tân vào ngày 5/6/2013 (trước khi có Quyết định 426 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam ngày 12/7/2013) là không có căn cứ pháp lý.
Ngoài ra, trong thời gian Công ty Tiến Thiên Tân khai thác nhựa thông, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh đã tổ chức 5 đợt kiểm tra, trong đó có 2 đợt phối hợp với Hạt Kiểm lâm (HKL) Núi Thành đều khẳng định, công ty này khai thác sai quy trình, không đúng với hồ sơ thiết kế; nhưng BQL rừng phòng hộ Phú Ninh không báo cáo và đề xuất xử lý(?!). BQL rừng phòng hộ Phú Ninh, HKL huyện Núi Thành còn buông lỏng công tác quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng trồng keo tại xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, trong lâm phận của BQL.
Kiểm tra của ngành Lâm nghiệp cho thấy, trong tổng số 121,13ha rừng tự nhiên mà BQL rừng phòng hộ Phú Ninh giao khoán cho các nhóm hộ dân quản lý, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên chỉ còn có 28,652ha, nghĩa là diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá lên đến 92,505ha.
Cụ thể: Tại khoảnh 5, tiểu khu 596, có 12,39ha giao cho nhóm hộ Tô Đức Kiểm đã bị phá hoàn toàn, trong đó 11ha bị phá để trồng keo. Tại khoản 6, tiểu khu 596 có 82,36ha giao cho nhóm hộ Nguyễn Lương Đào (ông Kiểm và ông Đào đều trú thôn Thuận Tây Yên, xã Tam Sơn), thì có đến 72,471ha bị phá để trồng keo. Cũng ở tiểu khu này, ông Kiểm còn được giao 5 lô với diện tích 38,77ha, thì có đến 20,034ha đã bị tàn phá để trồng keo…
Dư luận đặt câu hỏi, tại sao công tác quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh có BQL rừng và HKL bảo vệ, nhưng việc phá rừng với diện tích lớn, xảy ra liên tục thì các đơn vị này không có một động thái gì để ngăn chặn? Trong khi đó, các diện tích rừng bị tàn phá hiện vẫn đang được thực hiện các hợp đồng quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên; có nghĩa tiền chi cho các hợp đồng vẫn được thực hiện(?!)…
Làm việc với chúng tôi, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, để làm rõ hơn việc sai phạm khai thác nhựa thông và phá rừng ở xã Tam Sơn, Chi cục đã yêu cầu BQL rừng phòng hộ Phú Ninh giải thích tại sao bàn giao hiện trường khai thác nhựa thông trước khi có Quyết định 426 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam. Hai ông Kiểm và Đào đại diện cho 2 nhóm hộ thỏa mãn điều kiện gì mà được nhận khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên; đồng thời làm rõ trách nhiệm 2 nhóm hộ nói trên để rừng bị tàn phá.
Phải giải thích rõ ràng, vì sao quá trình giám sát, kiểm tra phát hiện sai phạm mà không xử lý, hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý? làm rõ việc 92,505ha rừng tự nhiên bị tàn phá là do ai thực hiện… để xử lý nghiêm theo pháp luật. (Công An Nhân Dân 21/8) đầu trang(
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu bảo đảm phủ tối đa những thông tin cơ bản về tài nguyên, môi trường biển để trả lời được các câu hỏi về phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.
Sáng 20/8, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các giải pháp đôn đốc việc triển khai Đề án 47 về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển, tầm nhìn đến 2020.
Tính đến nay, trong số 29 dự án trong lĩnh vực được phê duyệt giai đoạn 1, đã có 17 dự án hoàn thành và 10 dự án được nghiệm thu. Ở giai đoạn tiếp theo, 25/43 dự án được triển khai thực hiện và hoàn thiện thuyết minh, hồ sơ thủ tục trình phê duyệt thực hiện.
Trong đó, một số chương trình, dự án có tính cấp thiết và quan trọng như: Dự án Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững; dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển; dự án tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển; dự án điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải...
Trong giai đoạn triển khai Đề án, các bộ, ngành, địa phương cũng đề xuất 72 nhiệm vụ, dự án có tính cấp bách, quan trọng về điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế liên quan.
Theo đánh giá chung, về cơ bản Đề án được triển khai bảo đảm mục tiêu. Tuy nhiên một số dự án triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ; việc trao đổi, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thực hiện còn nhiều hạn chế, việc đề xuất các dự án mở mới có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hoạt động hợp tác liên quan còn hạn chế về chất lượng.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng tài nguyên, môi trường biển là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay, công tác này đã từng bước xác lập luận cứ khoa học, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, củng cố quốc phòng, an ninh trên biển. Việc triển khai Đề án cũng đã có những phát hiện mới về các nguồn tài nguyên, xây dựng cơ bản Bộ Cơ sở dữ liệu về tài nguyên-môi trường biển.
Tuy vậy, các nhiệm vụ, dự án của Chương trình thời gian qua triển khai còn chậm. Việc xây dựng, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, phê duyệt dự án mất nhiều thời gian và kinh phí cấp không đáp ứng yêu cầu công việc. Mặt khác, tiến độ triển khai, nhất là việc mua sắm trang thiết bị điều tra, khảo sát, việc phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan liên quan đến Đề án chưa tốt.
Trước tình hình nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nghiệm thu dứt điểm các dự án đã hoàn thành. Bảo đảm phủ tối đa những thông tin cơ bản về tài nguyên, môi trường biển để trả lời được các câu hỏi về phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.
Cụ thể, các cơ quan chủ quản tiến hành kiểm điểm từng dự án, nhiệm vụ trong Đề án, đẩy tiến độ những công việc cấp thiết. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chương trình kiểm tra các dự án trọng điểm để đốc thúc triển khai có kết quả.
Phó Thủ tướng lưu ý cơ chế chia sẻ thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan triển khai. Về vấn đề vốn, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải sớm tổng hợp, làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cân đối kịp thời, đưa vào kế hoạch vốn cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, đồng thời phân loại những nhiệm vụ, dự án theo các giai đoạn trung và dài hạn để bảo đảm khả năng cân đối các nguồn lực thực hiện.
Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đồng ý việc xem xét mở rộng, bổ sung một số đối tượng để nghiên cứu, điều tra, nhất là các hạng mục liên quan đến bảo tồn môi trường, quan trắc môi trường, địa chất, khoáng sản, nguồn lợi thủy hải sản... (Chính Phủ 20/8) đầu trang(
Ngày 20/8/2015, Công an huyện Bảo Lâm cho biết là đã khởi tố Nguyễn Văn Tân (ngụ tại thôn 10C, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.
Trước đó, vào ngày 3/8/2015, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và Công an xã Lộc Thành đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tân đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Tang vật thu được gồm xe máy, súng tự chế, vỏ đạn, thuốc súng, dao và 1 động vật nặng 6kg. Theo lời khai của Tân, động vật này đã bị Tân dùng súng tự chế bắn chết tại Tiểu khu 488 (xã Lộc Thành).Trên đường vận chuyển về thì Tân bị bắt giữ.
Qua giám định của Phân viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, động vật bị Tân bắn chết được xác định là Chà vá chân đen (tên khoa học là Pygathrix Nigripes).Đây là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B.
Hành vi săn bắn động vật hoang dã quý hiếm của Tân đã vượt khung xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Do đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, khởi tố. (Tin Tây Nguyên 20/8) đầu trang(
Tỉnh Quảng Nam đã cấp bổ sung khẩn cấp 44 tỉ đồng cho các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng cháy rừng đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trong mùa nắng nóng năm nay.
Nguồn kinh phí trên được cấp trực tiếp cho các địa phương, các đơn vị kiểm lâm và hỗ trợ cho các Ban Quản lý bảo về rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng sản xuất đầu tư mua sắm thêm các phương tiện vật, vật tư phục vụ cho công tác Phòng cháy chữa cháy rừng.
Tổ chức các đợt tuần tra truy quét đẩy đuổi các đối tượng khai thác lâm sản trái phép là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng trong thời gian qua. Ngoài nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các địa phương còn tập trung công tác phòng cháy chữa cháy rừng đối với diện tích rừng trồng của người dân, vì đây là diện tích dễ phát sinh cháy rừng nhất.
Các huyện có diện tích rừng lớn tong tỉnh Quảng Nam đã tăng cường nhiệm vụ trực cảnh báo cháy rừng, tăng cường công tác kiểm lâm địa bàn, phát huy vai trò của các Tổ bảo vệ rừng trong đó việc trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Cử cán bộ kiểm lâm trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn các chủ rừng, người dân làm tốt các biện pháp lâm sinh như: chăm sóc rừng, làm đường băng cản lửa, tổ chức trực phòng cháy 24/24 giờ trong suốt mùa khô, khoanh vùng những diện tích có nguy cơ cháy rừng cao. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Sóc Trăng 20/8) đầu trang(
Thực hiện việc phối hợp giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Cục kiểm lâm Việt Nam về chống buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã trái phép, thời gian gần đây các đơn vị kiểm lâm của tỉnh Lào Cai đã ký kết quy chế phối hợp công tác với các nhà ga xe lửa tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội nằm trên địa phận tỉnh Lào Cai.
Dự lễ ký kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các hạt kiểm lâm với các nhà ga đường sắt trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Lào làm nhiệm vụ phục vụ vận tải trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội có đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, Công an các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai và chính quyền các xã, phường của tỉnh Lào Cai có tuyến đường sắt đi qua.
Nội dung quy chế phối hợp công tác giữa kiểm lâm và nhà ga đường sắt là quy định các nội dung về trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra lâm sản , động vật hoang dã trái phép vận chuyển bằng đường sắt trên tuyến Lào Cai - Hà Nội (thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) , trách nhiệm của các bên tham gia ký kết, chế độ báo cáo.
Theo thông tin của Chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đi qua các huyện Bảo Yên, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai là các điểm thuận tiện cho việc vận chuyển, tập kết, buôn bán của không ít loại lâm sản và động vật hoang dã trái phép.
Do đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị Hạt Kiểm lâm có tuyến đường sắt đi qua và nhà ga đường sắt nằm trên địa bàn xây dựng Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo thống nhất, kịp thời trong công tác chỉ đạo phối hợp kiểm tra, điều tra xác minh và xử lý vi phạm về vận chuyển lâm sản và động vận hoang dã trái pháp luật cũng như nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội.
Với cách làm như trên của ngành kiểm lâm tỉnh Lào Cai và ngành đường sắt Việt Nam sẽ thiết thực góp phần hạn chế tới mức thấp nhất, tiến tới ngăn chặn có hiệu quả các vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép, nhất là tệ nạn buôn lậu qua biên giới một số lâm sản, động vật hoang dã. (Tài Nguyên Và Môi Trường 19/8) đầu trang(
Liên quan đến vụ việc khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép tại các khu vực Nà Dệt, đồi Vĩ Sắt, Giếng Cọp, Tà Nớ nằm trên địa bàn xã Hàm Cần và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, thuộc lâm phần do Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam - đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý, ngày 18/8, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vẫn đang thụ lý tiến hành điều tra làm rõ sau khi tiếp nhận hồ sơ từ đoàn kiểm tra do UBND tỉnh chỉ đạo thành lập.
Theo kết luận của đoàn qua kiểm tra thực địa, khoanh bao 4 khu vực tập trung nhiều cây rừng bị khai thác gồm khu Nà Dệt, khu đồi Vĩ Sắt (khoảng 6,5ha), khu Giếng Cọp (khoảng 2ha), khu Tà Nớ (khoảng 23,5ha). Tổ xác minh đã đo đếm, xác định có 1.018 cây gỗ rừng tự nhiên, đường kính trên 12cm, bị khai thác trái phép phân bố rải rác trên diện tích khoảng 38ha; trữ lượng lâm sản thiệt hại khoảng 151,795m3. Ngoài ra còn có nhiều cây gỗ nhỏ, đường kính từ 6 - 12cm đã bị cưa hạ còn lại gốc.
Qua bước đầu xác minh việc khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản tại các khu vực nói trên là khai thác trái pháp luật, có tổ chức và nhiều người cùng thực hiện; các đối tượng sử dụng phương tiện cơ giới tiến hành khai thác trong thời gian dài, công khai, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng và vụ việc vi phạm chưa được xử lý theo quy định của pháp luật; trữ lượng lâm sản thiệt hại qua kiểm tra, vượt gấp nhiều lần mức tối đa của khung xử phạt vi phạm hành chính nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tổ chức trưng cầu giám định thiệt hại rừng để xác minh khối lượng, trữ lượng, chủng loại lâm sản, mức độ thiệt hại rừng, và điều tra đối tượng vi phạm để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật.
Cũng liên quan đến vụ phá rừng nói trên, ngoài việc để mất rừng thì còn có 23 ha đất nhận giao khoán bị sử dụng sai mục đích khi dùng trồng thanh long. UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra để đề xuất hướng xử lý. (Báo Bình Thuận 20/8) đầu trang(
Vào khoảng 13h30 ngày 20/8, một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu rừng thông thuộc địa phận thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế). Hậu quả, 5ha rừng thông đang trong thời gian khai thác hoàn toàn bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng.
Tin tức cho biết, ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy nói trên, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm TX Hương Thủy cùng hàng trăm người dân đã có mặt kịp thời để dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô và gió mạnh nên đám cháy lan nhanh qua các khu vực lân cận.
Xác định đây là vụ cháy lớn, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Thừa Thiên - Huế đã huy động 3 xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Do địa hình vùng núi hiểm trở nên đến hơn 15h chiều cùng ngày, lực lượng này mới tiếp cận được đám cháy. Sau gần 3 tiếng phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa, khoanh vùng, phát đường ranh cản lửa, đám cháy được mới khống chế hoàn toàn.
Tin nhanh từ đại diện chính quyền địa phương cho biết, nguyên nhân của vụ cháy là do xe nâng gỗ đang tiến hành bốc xếp gỗ thông thì bị chập điện, phát lửa gây cháy.
Được biết, khu rừng trên thuộc quản lý của Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Thủy Phù, đã bán lại cho một doanh nghiệp tư nhân để khai thác lấy gỗ. Việc khai thác mới diễn ra được 2 ngày thì xảy ra vụ cháy nói trên.
Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. (Đời Sống Và Pháp Luật 20/8) đầu trang(
Tối 20.8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, xác định danh tính nhóm người hành hung, cướp đạn, phá xe của lực lượng kiểm lâm đêm 18.8 tại H.Đức Trọng.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đêm 18.8, khi nhận tin tại nhà ông Năm Củi (thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, H.Đức Trọng) có xe cày chở hơn 50 cây đà thông chưa rõ nguồn gốc, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cử 3 kiểm lâm Vàng Đình Hoàng, Phạm Minh Tiến và Đoàn Văn Hà phối hợp với Ban Lâm nghiệp xã Liên Hiệp kiểm tra.
Tổ công tác được trang bị 1 súng AK và 21 viên đạn đến nhà ông Năm Củi, lúc này có một số người dân cùng đến, có người tên Xuân nhận là chủ của số gỗ trên. Tổ công tác gọi điện báo cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thì Xuân cũng gọi điện cho nhiều người đến.
Lúc 19 giờ, khoảng 20 - 30 người mang theo dao, gậy gộc bao vây tổ công tác, một người xông vào ôm, đánh kiểm lâm Hoàng để giật súng nhưng anh Hoàng ôm chặt súng nên chúng chỉ cướp được 21 viên đạn. Thấy đồng đội bị đánh, kiểm lâm Tiến đứng gần can ngăn thì bị nhiều người lao vào đánh.
Lúc đó, ông Năm Củi và một người lái máy cày can ngăn nên anh Hoàng và anh Tiến thoát được đến nơi để xe, còn kiểm lâm Hà bị kẹt lại. Ít phút sau có người dùng điện thoại của anh Hà gọi cho anh Tiến ra lệnh nếu anh Hoàng và anh Tiến không quay lại hiện trường thì sau đó sẽ “mang xác” anh Hà về.
Đến 19 giờ 30, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và Công an H.Đức Trọng có mặt và giải cứu được anh Hà đang bị đánh và làm nhục, bắt quỳ gối giữa đường. Khi lực lượng công an đưa 3 kiểm lâm viên lên xe đi cấp cứu thì nhóm người manh động dùng dao chặt cửa xe kiểm lâm, ném đá làm 2 xe của công an bị vỡ kính. (Thanh Niên 21/8; Tiền Phong 21/8) đầu trang(
Ba cây có đường kính gốc đến 1,5m, 75cm và 70cm. Theo nhận định ban đầu của các cán bộ kiểm lâm, với đường kính lớn như vậy, tuổi đời của cây xoan đào có thể lên đến trên trăm năm.
Sáng 20-8, Hạt kiểm lâm Đà Lạt phối hợp cùng Viện Kiểm sát, Công an TP Đà Lạt khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại lô B, khoảnh 1, tiểu khu 162A, phường 4, TP Đà Lạt.
Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép nằm không xa khu dân cư, ngay đường lộ vào khu du lịch Đất Sét - Đà Lạt. Khu rừng nguyên sinh này thuộc sự quản lý và bảo vệ của Công ty TNHH Xuân Minh.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định có 3 cây gỗ xoan đào (nhóm 4) bị chặt hạ. Cây có đường kính gốc đến 1,5m đã bị chặt hạ từ khoảng hơn 1 năm, chiều dài thân cây được xác định là 23m, đến tháng 8-2015 lâm tặc mới cắt khúc và dùng máy tời kéo ra khỏi hiện trường.
Chỉ riêng cây này đã có trữ lượng gỗ đến 20,202m3. Theo nhận định ban đầu của các cán bộ kiểm lâm, tuổi đời của cây xoan đào này có thể lên đến trên trăm năm.
Cách đó không xa, 2 cây gỗ xoan đào có đường kính gốc 70cm và 75cm mới bị chặt hạ, lâm tặc đã tiến hành xẻ phách. Một phần số gỗ phách đã được đưa ra khỏi rừng, số còn lại là 26 phách với khối lượng gỗ là 1,857m3 còn rất mới.
Trong khoảng 1km đường mòn là la liệt những lóng gỗ có đường kính rất lớn và cả những hộp gỗ lâm tặc đang tời ra khỏi hiện trường nhưng đã bị phát hiện.
Đây là khu rừng nguyên sinh, do vậy vụ khai thác trái phép 3 cây gỗ xoan đào đã kéo theo sự hủy hoại cả một khoảnh rừng rộng lớn.
Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, trong vụ khai thác rừng trái phép này Công ty TNHH Xuân Minh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đây là khu rừng do công ty quản lý. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, Hạt kiểm lâm Đà Lạt sẽ tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. (Tuổi Trẻ 20/8) đầu trang(
Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Học viện Thương mại Aarhus (Đan Mạch) tổ chức khóa học mùa hè về quản lý môi trường bền vững lần 2 năm 2015.
Khóa học diễn ra trong 10 ngày tại Hội An, Cù Lao Chàm (Hội An) và TP Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 20 sinh viên đang theo học các chuyên ngành về môi trường, sinh thái. Tại khóa học, các sinh viên tham gia chương trình khảo sát về tiềm năng, thực trạng, khả năng phát triển du lịch sinh thái; vấn đề rác thải, chất lượng nước; cách thức khai thác hải sản của ngư dân, lá rừng tại Cù Lao Chàm.
Những thông tin thu thập được trong chương trình cũng sẽ là tư liệu bổ sung vào nguồn dữ liệu về hiện trạng tài nguyên, định hướng bảo vệ, quản lý tài nguyên môi trường vùng biển đảo và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. (Văn Hóa 19/8) đầu trang(
Cây rừng trong lâm phần thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Sê vẫn bị đốn hạ và công khai vận chuyển qua trạm bảo vệ rừng trên tuyến đường giao thông huyết mạch nối xã Ayun với trung tâm huyện Chư Sê.
Có mặt tại xã Ayun, chúng tôi nhận thấy nhiều đống gỗ được xếp gọn dưới gầm nhà sàn hoặc ngổn ngang trong vườn. Trong khuôn viên UBND xã Ayun cũng có một đống gỗ. Ông Phạm Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, đó là gỗ trái phép bị phát hiện và bắt giữ. Đi dọc theo con đường độc đạo nối xã Ayun với trung tâm huyện Chư Sê thường bắt gặp cảnh xe máy cày loại nhỏ kéo rơ moóc và độ chế bộ phận cáp tời chở củi và gỗ chạy công khai.
Hàng chục lượt xe gắn máy chở máy cưa xích, can nhựa thay nhau ra vào qua trụ sở UBND xã và trạm chốt bảo vệ rừng đầu đèo Ayun. Trong quán nước cuối đèo, một người đàn ông điều khiển xe gắn máy chở thêm một máy cưa xích ghé mua nước uống, qua trò chuyện, người đàn ông này cho biết, nhà ông ở thị trấn Chư Sê, mỗi ngày đều điều khiển xe máy vào khu rừng phòng hộ Chư Sê đoạn tiếp giáp với huyện Mang Yang để khai thác gỗ trái phép và chở bằng xe máy về trung tâm huyện bán lại cho đầu nậu.
Theo chỉ dẫn của người đàn ông này, chúng tôi men theo con đường gồ ghề, in hằn vết bánh xe công nông. Trước đó, người dẫn đường cũng cho biết đây là con đường độc đạo dẫn vào rừng và con đường này cũng dẫn đến địa phận huyện Mang Yang. Người dân xã Ayun và các thôn, làng lân cận thuộc huyện Mang Yang thường qua lại bằng con đường này.
Đi qua làng Dờ Lâm (xã Ayun, huyện Chư Sê) khoảng 3 km là đến khu vực có rừng. Tuy nhiên ở đây từng khoảnh rừng đã bị phát quang làm rẫy. Cây cối bị phát nham nhở và chất thành từng đống; lâu lâu bắt gặp rẫy lúa đã cắm cọc rào bảo vệ xung quanh bằng cây rừng. Đi thêm 3-4 km, bắt gặp nhiều cây rừng có đường kính 20-30 cm đã bị đốn hạ, phần thân đã bị ai đó chuyển chỗ khác, chỉ còn trơ gốc, ngọn, cành và miếng ván gỗ bìa.
Trên đường đi, chúng tôi bất ngờ nghe tiếng gầm rú của máy móc. Một người phụ nữ đứng cạnh đường, thấy chúng tôi vội vàng chạy về phía trước. Khi chúng tôi đến nơi, người phụ nữ này đang thì thầm với một nhóm khoảng 5-6 người. Cạnh đó, một chiếc xe công nông chở gỗ bị sa lầy. Một sợi dây cáp nối đầu xe với một cây gần đó. Loay hoay hơn 10 phút, máy nổ ầm ầm và tiếng người hò la đẩy, khói đen bay mù nhưng chiếc xe vẫn không dịch chuyển.
Bỏ lại chiếc xe sa lầy, chúng tôi tiếp tục băng cắt vào rừng. Càng vào sâu là cây gỗ bị triệt hạ mức độ dày và dấu còn khá mới. Có những cây gỗ đường kính khoảng 1 mét bị đốn hạ còn ứa nhựa, lá vừa rũ héo. Nhiều cây gỗ đã đốn hạ rỗng ruột bị vứt lại. Cũng có nhiều cây gỗ đã đốn hạ nhưng chưa kịp mang đi hoặc gỗ cắt thành khúc nhưng chưa kịp chở.
Rẽ sang nhánh con đường mòn khác, chúng tôi gặp nhiều cây gỗ đủ kích thước, chủng loại bị đốn hạ, cành và lá vương vãi khắp nơi. Nhiều vạt cây rừng lưa thưa, gỗ nhỏ nhưng vẫn bị chặt hạ tàn phá theo kiểu “hết nạc vạc đến xương”. Từ trên núi cao, tiếng động cơ máy móc gầm rú vọng lại. Nhiều ngày lội rừng, chúng tôi nhận thấy cây rừng bị chặt hạ không thương tiếc nhưng không hề thấy bóng dáng của các ngành chức năng tại khu vực này.
Người dẫn đường chúng tôi cho biết, cây gỗ tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Ayun chủ yếu là sao xanh, gõ, dầu, hương. Cây gỗ to thuộc nhóm gỗ quý bị xẻ làm ván hoặc xẻ hộp chuyển ra ngoài bán để xây dựng nhà cửa, bàn ghế. Gỗ nhỏ bị cắt làm củi hoặc bán lại cho người dân các xã bên ngoài làm trụ trồng tiêu.
Thời gian có mặt tại xã Ayun, chúng tôi ghi nhận các phương tiện cơ giới vượt đèo Ayun chở gỗ, củi ra bán các xã bên ngoài. Mặc dù, đầu đèo Ayun có một trạm gác bảo vệ rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Sê (cách trung tâm xã Ayun khoảng 2 km, thuộc địa phận xã Kông Htok,) luôn mở cửa và có người ngồi bên trong. Trưa 13-8, chúng tôi ghi lại cảnh một chiếc xe công nông độ chế chở gỗ đã được ngụy trang bằng cách lấy mấy cành cây che phủ phía trên di chuyển trên đường theo hướng từ xã Ayun ra ngoài.
Chiếc xe này di chuyển qua trạm gác bảo vệ rừng nhưng không bị chặn lại. Xe đi qua, một người đàn ông điều khiển xe gắn máy áp tải từ dưới đèo chạy vào trạm gác, sau đó rú ga đuổi theo xe công nông.
Theo ông Đinh Mạnh Phong-Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Sê thì hiện tại đơn vị quản lý hơn 7.000 ha đất có rừng và rừng, trong đó có 4.900 ha rừng, tập trung các xã Hbông, Ayun... Sau khi xem những hình ảnh về tình trạng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng phòng hộ lâm phần xã Ayun, ông Phong tỏ thái độ ngạc nhiên trước tình trạng này và đã gọi điện thoại cho đồng chí phụ trách trạm gác về trụ sở đơn vị.
“Lâu nay tôi không nghe thấy cán bộ trạm bảo vệ rừng phụ trách địa bàn báo gì về chuyện rừng phòng hộ bị khai thác trái phép. Ngày mai đích thân tôi sẽ cùng với anh em trong đơn vị vào kiểm tra”-ông Phong nói.
Trao đổi với P.V, ông Nay Vân-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chư Sê cho biết, trên địa bàn huyện lâm sản không còn nhiều nên không có tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép. (Tin Gia Lai 19/8) đầu trang(
Vào lúc 18 giờ ngày 19/8, tại Động Dẻ thuộc địa phận xóm 2 xã Tăng Thành, huyện Yên Thành đã xẩy ra một vụ cháy rừng làm thiệt hại gần 2 ha rừng trồng của các hộ dân.
Người dân ở đây cho biết: từ một đám cháy cháy nhỏ ban đầu đã lan nhanh ra diện rộng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ và công an cơ sở cùng trên 400 người dân xóm 1 và xóm 2 có mặt tại hiện trường, dùng các phương tiện sẵn có để dập lửa.
Chỉ trong 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, bảo vệ an toàn gần 20 ha rừng dẻ nguyên sinh. Tuy vậy vụ cháy cũng đã gây thiệt hại gần 2 ha rừng trồng của các hộ dân, may mắn không có thiệt hại về người.
Trong đêm 19/8, UBND xã đã giao cho Ban chỉ huy quân sự xã huy động trực gác, không để lửa rừng xuất hiện trở lại. Nguyên nhân xẩy ra cháy rừng ban đầu được xác định do một hộ dân đã tự ý đốt thực bì để chuẩn bị trồng rừng vụ thu. Vụ việc đang được Ban công an xã tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Báo Nghệ An 20/8) đầu trang(
Ngày 19/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt hành chính 25 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật đối với ông Đỗ Văn Sơn, 23 tuổi, trú ở thôn Chợ, xã Ia RSươm, huyện KrôngPa, tỉnh Gia Lai.
Ngoài ra, quyết định này còn áp dụng hình phạt bổ sung, buộc ông Sơn phải nộp 40 triệu đồng là trị giá xe ôtô bị tạm giữ khi vận chuyển lâm sản trái pháp luật; đồng thời tịch thu tang vật phạm pháp gồm 20 khúc gỗ sao, trị giá 20,9 triệu đồng.
Trước đó, vào trưa 1/7, trong lúc Đỗ Văn Sơn đang điều khiển xe ôtô tải 78K-5637 vận chuyển lô gỗ nêu trên, Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ do vi phạm pháp luật. (Công An Nhân Dân 20/8) đầu trang(
Nạn phá rừng, khai thác gỗ trái phép đang diễn biến phức tạp tại rừng phòng hộ sông Hinh, huyện Sông Hinh, Phú Yên.
Theo nguồn tin riêng của BizLIVE, UBND tỉnh Phú Yên vừa phát đi văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý tình hình khai thác gỗ trái phép tại các xã Ea Bar, Ea Trol huyện Sông Hinh.
Tình hình khai thác gỗ trái phép đang diễn biến phức tạp tại các tiểu khu 306, 307, 299, 305 xã Ea Bar và xã Ea Trol thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh.
Cụ thể tại hiện trường kiểm tra: Tại tiểu khu 306,307 xã Ea Trol, có 13 cây gỗ bị chặt hạ trái phép, đường kính cây từ 30 cm đến 95 cm, trong đó có 8 cây chặt hạ chưa cắt khúc còn tại rừng; 05 cây chặt hạ đã xẻ tiêu thụ.
Đoàn kiểm tra thu đưa về Hạt Kiểm lâm Sông Hinh tạm giữ bảo quản 0,494 m3 gỗ xẻ chò/8 hộp. Tại tiểu khu 299,305 xã Ea Bar, xã Ea Trol, có 22 lóng gỗ tròn, khối lượng 34,139 m3 và 106 khúc gỗ hộp khối lượng 14,549 m3 khai thác trái phép, hiện còn tại rừng.
Hầu hết các đối tượng khai thác gỗ trái phép thủ công, các đối tượng dùng cưa lốc cắt gỗ, xẻ hộp và dùng trâu vận chuyển ra khỏi rừng để tiêu thụ.
Bằng văn bản này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Trúc yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sông Hinh triển khai các biện pháp quyết liệt để sớm ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại các tiểu khu 306, 307, 299, 305-xã Ea Bar và xã Ea Trol và các lâm phần trên địa bàn huyện Sông Hinh.
Chỉ đạo chủ rừng phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng trên lâm phận quản lý, tăng cường tuần tra, ứng trực để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phá rừng trái phép; phối hợp đề xuất các phương án bảo vệ rừng, tuyệt đối không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng trái phép.
Trước đó, ngày 17/8 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đỗ Văn Sơn (xã Ia RSươm, huyện KrôngPa) số tiền 25 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi điều khiển phương tiện xe ô tô tải vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
Theo đó, ông Đỗ Văn Sơn đã điều khiển ô tô tải gắn biển kiểm soát 78K-5637 vận chuyển lâm sản trái pháp luật, gồm: 20 hộp gỗ, khối lượng 2,200 m3 (quy đổi thành 3,520 m3, quy định tại khoản 2, điều 5 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ) chủng loại gỗ Sao, nhóm II. (BizLive 20/8) đầu trang(
Ngày 19-8, tại thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), Công an huyện kiểm tra và phát hiện tại vườn nhà ba gia đình và trên đường thôn có hơn 130 táp gỗ xẻ hộp (chưa xác định được chủ), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và dấu kiểm lâm.
Công an huyện đang phối hợp Hạt kiểm lâm Diên Khánh làm rõ vụ việc. (Nhân Dân 19/8) đầu trang(
Từ năm 2008, khi giá cao su tăng cao, tỉnh Gia Lai đã cho phép chuyển đổi 50.000ha rừng nghèo sang trồng cao su. Đến nay, sau 7 năm, cao su (mủ) chưa thấy đâu, trong khi nhiều diện tích rừng “được” chuyển đổi vẫn đang bị bỏ hoang…
Vào năm 2008, khi giá mủ cao su đạt hơn 3.000 USD/tấn rồi vọt lên xấp xỉ 6.200 USD/tấn vào năm 2011, tỉnh Gia Lai đã quyết định chuyển đổi 50.000ha rừng nghèo sang trồng cao su và cấp phép 44 dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo cho 17 doanh nghiệp tại 5 huyện gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Ia Pa và Ia Grai với diện tích 32.555ha với tổng kinh phí đầu tư hơn 4.670 tỷ đồng… Sau 7 năm thực hiện, đến nay các doanh nghiệp đã khai hoang 27.642ha; trồng mới được 25.891ha cao su và còn 6.636ha đất chưa trồng cao su…
Theo báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai mới đây, trong số 25.891 ha cao su được trồng mới đã có 2.598 ha chết hoặc kém phát triển (chiếm 10,2% diện tích). Có những nơi, dù đã được trồng đi trồng lại nhiều lần, cao su vẫn không thể phát triển. Diện tích này tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã Ia Mơr (Chư Prông), Ia Pnôn (Đức Cơ), Pờ Tó (Ia Pa), Ia Blứ...
Thực tế cho thấy, không phải cứ đất “rừng nghèo” nào trong các dự án cũng trồng được cao su. Có nhiều diện tích đất rừng nghèo là đất rừng khộp lớp canh tác mỏng, bên dưới có tầng đất sét hoặc đá sỏi kết vón chặt, tầng đá ong dày; dễ ngập úng về mùa mưa nhưng lại dễ kiệt nước vào mùa khô… khó có thể trồng được cao su. Vậy mà không hiểu vì sao trước đó, các doanh nghiệp báo cáo thế nào mà lại được cấp phép trồng cao su?
Trên thực tế, những vườn cao su còn sống hiện nay cũng chỉ là “hình thức”, còn năng suất và sản lượng mủ thế nào thì chưa ai đánh giá được. Cũng chính bởi lý do này, một số doanh nghiệp có diện tích cây cao su bị chết, kém phát triển đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng.
Theo thống kê, đã có 81ha đất được Công ty CP Hoàng Anh chuyển đổi trồng mía, trồng cỏ nuôi bò. Tại huyện Chư Prông, một số diện tích khai hoang không phù hợp trồng cao su đã được Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê trồng sắn… Thậm chí tại huyện Chư Pưh, một số diện tích cao su đang có dấu hiệu bị ngừng đầu tư, chăm sóc…
Cũng theo báo cáo của HĐND tỉnh Gia Lai, khi được tham gia dự án, 17 doanh nghiệp đã nhận 44 dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su và cam kết với UBND tỉnh Gia Lai sẽ tuyển lao động người địa phương vào làm việc. Theo đó, dự kiến 9.379 lao động sẽ được tuyển dụng dài hạn. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng dự án 188,5 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh xã hội gần 60 tỷ đồng…
Thế nhưng theo khảo sát mới đây của HĐND tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp mới đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 244 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh xã hội 47,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu là đầu tư cho chính doanh nghiệp chứ không phải đầu tư cho địa phương…
Trái với những hứa hẹn, cam kết ban đầu, hiện tại số lao động là người địa phương được tuyển dụng của toàn bộ dự án chỉ mới 2.254 người - trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ chỉ có 777 người. Số lao động đồng bào DTTS được tuyển dụng dài hạn chủ yếu tập trung ở các công ty thuộc Binh đoàn 15, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Còn lại hầu hết đều là lao động thời vụ - lên tới 2.414 người. Đấy cũng chỉ là theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, còn con số thực cho đến nay chưa ai nắm được…
Điển hình cho sự thất hứa, chậm thực hiện cam kết phải kể đến các doanh nghiệp huyện Chư Pưh. Được giao hơn 6.100ha đất, 7 doanh nghiệp cam kết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ an sinh xã hội số tiền gần 40 tỷ đồng, nhưng tới nay họ chỉ thực hiện được gần 14 tỷ đồng. Cụ thể: Công ty Đức Long Gia Lai chỉ hỗ trợ địa phương 900 triệu đồng thay vì phải 5,3 tỷ đồng như đã cam kết. Ba doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Trang Đức, Công ty THHH Việt Hàn, Công ty CP Hoàng Anh (Hoàng Anh Gia Lai) chưa hề thực hiện hỗ trợ cho địa phương…
Trao đổi với PV NTNN, ông Phạm Anh Hùng- Tổng Giám đốc Công ty Đức Long Gia Lai cho biết, trước khi thực hiện đã thuê đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiến hành khảo sát đầy đủ việc trồng cao su và tới đây sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết. Riêng với các diện tích đất trồng cao su bị chết, hoặc không phù hợp, công ty sẽ xin chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.
“Nếu được tỉnh Gia Lai cho phép, công ty cũng sẽ cho chuyển đổi một phần diện tích cao su không hiệu quả sang trồng loại cây phù hợp, có hiệu quả hơn”– ông Hùng nói.
Mới đây, cũng trong báo cáo giám sát của mình, HĐND tỉnh Gia Lai đã đề nghị xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, điều tra không đúng theo quy định và báo cáo không chính xác kết quả điều tra hiện trạng đất và rừng của những dự án trồng cao su đã để lại nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp, môi trường sinh thái kèm theo nhiều diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá…
Ngày 18.8, PV NTNN đã trao đổi với Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh. Ông Sinh chưa trả lời vì cho biết đang đi công tác, đồng thời đề nghị PV sang làm việc với Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai. Khi PV cho rằng đây là chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai, cấp Sở sao dám trả lời thì ông Sinh cho biết: “Phải chờ xem Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai đề xuất với UBND tỉnh Gia Lai thế nào”. (Nông Thôn Ngày Nay 20/8) đầu trang(
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca.
Tổng diện tích tự nhiên của Vườn quốc gia Du Già là 15.006,3 ha thuộc địa bàn 3 xã của 3 huyện, tỉnh Hà Giang là: xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; xã Du Già, huyện Yên Minh.
Vườn quốc gia Du Già có nhiệm vụ bảo vệ các hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi đá vôi và các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, bao gồm: thông đỏ bắc, trai lý, sưa bắc, Voọc mũi hếch và sơn dương nâu.
Đồng thời duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn của lưu vực sông Gâm và hệ thống suối trong khu vực của hồ thủy điện Tuyên Quang, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trong khu vực; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu bảo tồn khu hệ động vật rừng, thực vật rừng và các hệ sinh thái điển hình của vườn.
Bên cạnh đó khai thác thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn để phát triển du lịch sinh thái, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn và bảo vệ môi trường; tạo việc làm và khuyến khích người dân địa phương tham gia hoạt động dịch vụ du lịch, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Vườn quốc gia Du Già có 3 phân khu chức năng gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ - hành chính.
Vùng đệm Vườn quốc gia có diện tích 8.850 ha trên địa bàn 33 thôn, 6 xã (thuộc 4 huyện của tỉnh Hà Giang) giáp ranh Vườn quốc gia, bao gồm: Du Già, Đường Thượng (huyện Yên Minh); xã Minh Sơn và Yên Định (huyện Bắc Mê); xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên); xã Thái An (huyện Quản Bạ).
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Giang trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn; chỉ đạo việc lập dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn và các dự án đầu tư, phát triển khác có liên quan, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. (Tuổi Trẻ 20/8; Nông Thôn Ngày Nay 20/8) đầu trang(
Chỉ sau một đêm, vườn cây sưa đỏ, lát hoa và những gốc sắn dây đang hứa hẹn chờ ngày thu hoạch đã bị cưa, chặt ngang cây, cắt gốc… là những hình ảnh được phóng viên chứng kiến khi về xã Kênh Giang, Lê Ninh, huyện Chí Linh và Kinh Môn (Hải Dương). Người dân ở đây đều cho rằng, có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ, các hộ gia đình đã ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy.
Thật xót xa khi trang trại của ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Lê Ninh (Kinh Môn), cả vườn sưa đỏ xanh tốt hứa hẹn trả công lao động vất vả cho gia đình ông, đã bị chặt ngang thân, đổ gục, nằm la liệt trong vườn. Nhìn 1.600 cây sưa bị chặt hạ, 25 cây lát hoa 3 năm tuổi bị cưa ngang cây, ông Sơn không giấu được giọt nước mắt bởi tiếc của.
Vườn cây nhà ông bị chặt phá xảy ra rạng sáng 31/7. Do khu vực này nằm cách xa nhà nên sáng hôm sau, khi ra thăm vườn ông mới phát hiện vụ việc trên. Tính cả giống cây, công khai hoang chăm sóc, phân bón, thuốc trừ cỏ… gia đình ông Sơn thiệt hại trên 100 triệu đồng. Ông Sơn đã báo cáo chính quyền, mong muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm.
Trong khi vụ việc nhà ông Sơn gây chấn động, bức xúc quần chúng nhân dân khi chưa tìm ra thủ phạm thì tiếp đến nhà ông Nguyễn Văn Vụ, Trưởng thôn Tân Lập, xã Kênh Giang (Chí Linh) sau 1 đêm, 44 hốc sắn dây cũng bị cắt ngang gốc, với thiệt hại ước tính trên 30 triệu đồng.
Theo ông Sơn và ông Vụ cho biết: Sự việc vườn cây gia đình 2 ông bị phá có sự trùng khớp với việc chiều 30/7/2015, 2 ông phát hiện một thuyền khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, ngay sát khu bãi của gia đình ông Sơn. Ông Sơn, ông Vụ đã ra ngăn cản, “cát tặc” trên thuyền ngang nhiên có lời lẽ lăng mạ, thách thức. Chủ thuyền hút cát nói trên là người cùng xã ông Sơn, ở thôn Nam Hải.
Thời gian qua, nạn “cát tặc” khai thác trên sông Kinh Thầy đoạn qua xã Kênh Giang (Chí Linh), Bạch Đằng (Kinh Môn) đã gây sạt bờ sông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, đời sống người dân. Các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, nhưng lợi dụng khi không có người trông coi, chúng lại đưa thuyền đến hút cát.
Khi người dân phát hiện, ngăn chặn, “cát tặc” hung hăng, thách thức, dọa nạt… nên đã xảy ra việc 1.600 cây sưa đỏ, 25 cây lát hoa của nhà ông Sơn và 44 gốc sắn dây của nhà ông Vụ bị phá hoại trong thời gian ngắn. Sự việc lại diễn ra ngay sau ngày hai ông ngăn cản thuyền hút cát, khiến họ không khỏi nghi ngờ gia đình mình bị các đối tượng khai thác cát trái phép trả thù?!
Đại diện Công an huyện Kinh Môn cho biết: Công an huyện đang tiến hành khẩn trương các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đưa kẻ phá hoại tài sản người dân ra ánh sáng. (Tài Nguyên Và Môi Trường 20/8) đầu trang(
Chúng ta có thể sống hài hòa hoặc chống lại nhưng không bao giờ làm chủ được Mẹ thiên nhiên. Trong bài viết này, các kiến trúc sư đã tìm được tiếng nói chung: Thay vì chặt hạ cây cối để xây dựng, họ biến cây cối trở thành một phần của công trình kiến trúc.
Ai cũng biết, phá rừng, chặt hạ cây xanh có tác động vô cùng lớn lên môi trường sống như gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, giảm lượng trữ nước ngọt trong đất và không khí, gây xói mòn đất, làm suy giảm sự đa dạng sinh học.
Đô thị hóa chỉ là một trong những nguyên nhân của nạn phá rừng nhưng quá trình này lại có ảnh hưởng lớn đến tâm lý bảo vệ môi trường của con người. Hoặc chúng ta phá cây xanh, phá rừng để xây dựng nhà cửa. Hoặc chúng ta biến cây xanh thành một thực thể sống chung hài hòa trong ngôi nhà của chúng ta. (Xây Dựng 21/8) đầu trang(
Nằm trong khuôn khổ hợp tác chính thức trong chương trình “Cùng hành động tạo sự thay đổi” (OGC) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng, làm giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, chiều 20.8.2015, tại Trường Marie Curie Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “One Million Footprins” (Một triệu dấu chân).
Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 300 học sinh - đại diện cho hơn 3.000 học sinh của Trường Marie Curie Hà Nội.
Theo bà Lisa Bess Wishman - Tùy viên Báo chí Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với sự chung tay nỗ lực của hai quốc gia trong việc kiểm soát các hoạt động buôn bán động vật hoang dã, đồng thời cải thiện quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh dân sự.
Chương trình OGC đã nhận được sử ủng hộ từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khối doanh nghiệp tư nhân ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Tại chương trình “One Million Footprins” chiều 20.8, các học sinh của Trường Marie Curie Hà Nội đã được tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích về bảo vệ động vật hoang dã, về sự chung tay của toàn xã hội trong việc “không sử dụng, không nhận, không tặng sừng tê giác”.
Các học sinh tham dự chương trình còn rất hào hứng tham gia một số hoạt động như xem các video clip của OGC phản ánh lời kêu gọi của các học sinh quốc tế về chống nạn săn bắn trộm động vật hoang dã, thi tìm hiểu về các loài động vật hoang dã, thi tô màu nghệ thuật hình tê giác, học nghệ thuật gấp giấy Origami hình động vật hoang dã, in dấu chân trên nền vải hưởng ứng sự kiện… (Vietnam + 20/8; Lao Động 20/8) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Cựu phó tổng lãnh sự Campuchia tại TP. HCM trong phiên tòa hôm 17/8 đã phủ nhận việc làm giấy tờ giả để cho phép xuất khẩu gỗ cao cấp cho các công ty Việt Nam.
Ông Taing Sok Ngy, 38 tuổi, đã bị bắt tại Phnom Penh vào tháng 6 năm ngoái với cáo buộc làm giấy tờ giả để cho phép xuất khẩu hơn 100 tấn gỗ quý một cách bất hợp pháp vào Việt Nam từ năm 2012 đến 2014, và nhận hối lộ của các công ty Việt Nam.
Ông Sok Ngy thú nhận trước tòa là ông đã gửi một công hàm ngoại giao yêu cầu Bộ Thương mại và Bộ Công thương Việt Nam cho phép một công ty Campuchia tên là Heng Le vận chuyển gỗ cao cấp đến 11 công ty tại Việt Nam.
Nhưng trong phiên tòa hôm 17/8, ông Sok Ngy khăng khăng nói ông đã bị lừa làm giấy tờ giả. Trước tòa, ông Sok Ngy khai rằng đại diện của Công ty Đầu tư Heng Ly là ông La On, đã chuyển đến ông một lá thư vào tháng 11/2013 và nói là của Bộ Thương mại Campuchia cho phép xuất khẩu 1.000 met khối gỗ. Ông Sok Ngy nói ông đã email cho trưởng ban pháp lý của bộ này là ông Mak Osaphea để xác minh về lá thư và đã được “bật tín hiệu xanh” để gửi đến Bộ Thương mại Việt Nam một công hàm ngoại giao cho phép giao dịch.
Ông Osaphea đã không có mặt tại tòa, nhưng thư ký tòa án đã đọc một thông báo từ giới chức Bộ Thương mại Campuchia phủ nhận lời khai của ông Sok Ngy.
Ngoài ra, tờ Khmer Times cho biết ông Sok Ngy nói ông gửi công hàm ngoại giao đi là vì ông nhận được 6 lá thư từ 6 công ty xuất khẩu gỗ của Campuchia.
Nhưng tòa án đã công bố thông báo của cả 6 công ty, tất cả đều nói họ không biết ông Sok Ngy và ông La On. Một số thậm chí còn nói họ không hề kinh doanh về gỗ. Cảnh sát cũng xác nhận không có mối liên hệ giữa các công ty trên với ông Sok Ngy hay công ty Heng Ly.
Vụ việc bị phanh phui sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia yêu cầu Bộ Thương mại nước này xác minh lá thư và Bộ này cho biết đã không đưa ra lá thư trên. Ngoài ra, Bộ Thương mại Campuchia cũng cho biết công tu Heng Ly có thể là một “công ty ma” vì không hề có đăng ký với chính quyền sở tại nước này.
Cuộc điều tra ông Sok Ngy được tiến hành sau khi Bộ trưởng Thương mai Sun Chan Thol báo cáo về những dấu hiệu bất thường trong các vụ vận chuyển gỗ đến Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông đã bị đặt câu hỏi tại sao một số công ty được phép nhập khẩu gỗ trong khi các công ty khác lại không. Ông Sun Chanthol sau đó đã phát hiện ra bộ ba trên đã giả chữ ký của ông và làm các bức thư giả của bộ này để cho phép xuất khẩu gỗ lậu.
Cảnh sát Campuchia cho biết công ty Heng Ly không nhận tiền trực tiếp từ các công ty nhập khẩu của Việt Nam, mà chuyển tiền vào tài khoản hiện có của một công ty tại Campuchia nhưng không tiết lộ tên của công ty.
Bốn đồng phạm trong vụ này đều vắng mặt trong phiên tòa hôm 17/8 mà không có sự giải thích lý do.
Phiên xử vụ này sẽ tiếp tục vào ngày 3/9. (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 21/8) đầu trang(
Sáng 19-8, làm việc về tình hình thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Kế hoạch và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011-2020 đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, rà soát và tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp, không để khiếu kiện phát sinh.
Về một số nội dung trọng tâm khác cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị trồng rừng sản xuất trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện.
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng rừng thay thế, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh,...
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch cũng yêu cầu sớm hoàn thành hồ sơ Dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng, tham mưu trình UBND tỉnh HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm; công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016.
Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý bảo vệ rừng tại các vùng trọng điểm và các vùng giáp ranh; kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011-2020 cho biết, trong 8 tháng năm 2015 các sở ,ngành, địa phương đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, đạt được một số kết quả tích cực. Tính đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị đã trồng được 1.130/1467 ha rừng phòng hộ, đạt 77,03%; 312/3.651 ha rừng sản xuất; khoanh nuôi tái sinh 2.711/2.300 ha, đạt 117% kế hoạch; chăm sóc 1.805/1.805 ha rừng trồng phòng hộ,...góp phần nâng độ chê phủ rừng lên 49,8% và dự kiến đạt 50% vào cuối năm 2015. (UBND Tỉnh Quảng Ngãi 19/8) đầu trang(
Ngày 19/8, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển phối hợp với Chi đoàn Đồn biên phòng Bồ Đề; Xã đoàn Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển và Xã đoàn Tam Giang, huyện Năm Căn, ra quân chiến dịch trồng rừng năm 2015.
Sau buổi lễ phát động, có gần 40 lực lượng đoàn viên, thanh niên của các đơn vị ra quân trồng khoảng 750 kg trái đước trên diện tích 3 ha rừng sản xuất, với mật độ trung bình khoảng 10.000 cây/ha.
Chiến dịch ra quân trồng rừng này thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, trao đổi lẫn nhau của lực lượng đoàn viên, thành niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng thế hệ thanh niên.
Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Cà Mau 20/8) đầu trang(
Ngày 20/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nở, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, tiếp tục giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 27 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011-2020 đối với Công ty TNHH Bình Nam tại huyện Đồng Xuân.
Theo Công ty TNHH Bình Nam, công ty đã được tỉnh quy hoạch khoảng 3.000ha đất để trồng rừng. Đến nay, công ty đã triển khai trồng hơn 2.715ha rừng tại các xã Xuân Lãnh, Xuân Quang 1 và Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân); liên kết với các hộ dân địa phương trồng mới khoảng 830ha rừng.
Công ty TNHH Bình Nam được UBND tỉnh cho phép lập thủ tục đầu tư xây dựng khu liên hợp chế biến lâm sản với diện tích hơn 166.600m2 tại xã Xuân Lãnh, với công suất khoảng 200.000 tấn nguyên liệu giấy/năm và 10.000 tấn gỗ tinh chế/năm. Dự kiến, khu liên hợp chế biến lâm sản này sẽ hoạt động vào đầu năm 2016, sẽ giải quyết khoảng 1.000 lao động.
Công ty TNHH Bình Nam kiến nghị tỉnh và địa phương tạo điều kiện cho công ty tiếp tục thực hiện đầu tư trồng rừng giai đoạn 2 và được triển khai trồng rừng trên các địa phương khác trong tỉnh...
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đánh giá cao việc triển khai trồng rừng của Công ty TNHH Bình Nam đạt khoảng 86% tổng diện tích được giao.
Một số vướng mắc mà công ty này kiến nghị đã được các sở, ngành tham gia đoàn giám sát giải thích và hướng dẫn, đề nghị công ty tiếp tục liên hệ để tháo gỡ khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thị Nở, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị công ty sau khi khai thác rừng trồng phải khẩn trương triển khai trồng lại rừng nhằm đảm bảo tỉ lệ độ che phủ rừng.
Đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến kiến nghị của công ty và sẽ có đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.
Trước đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực địa tại các khu rừng trồng của Công ty TNHH Bình Nam tại xã Xuân Quang 2. (Báo Phú Yên 21/8) đầu trang(
Đến thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện Ngân Sơn đã hoàn thành việc trồng mới được gần 1.680 ha rừng của vụ trồng rừng năm 2015, đạt 104,6% kế hoạch.
Năm 2015 huyện Ngân Sơn được giao chỉ tiêu trồng mới 1.605 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là trên 1.400 ha còn lại là rừng phòng hộ và rừng phân tán. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện trồng rừng mới gần 1.680ha, vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147 được trên 1.350 ha, trồng cây phân tán được gần 307 ha, trồng rừng phòng hộ được 20 ha.
Hiện còn khoảng 100 ha vẫn đang tiếp tục được người dân trồng và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2015. Đây cũng là năm duy nhất trong vòng 3 năm trở lại đây huyện Ngân Sơn trồng rừng vượt kế hoạch giao.
Được biết, do đặc thù khí hậu tại huyện Ngân Sơn thường thấp hơn các huyện khác, người dân trên địa bàn chủ yếu trồng cây thông và cây sa mộc, trong khi đó khung thời vụ của hai loại cây này lại muộn hơn các loại cây khác nên tiến độ trồng rừng chung của toàn huyện luôn chậm hơn các địa phương khác và thường kết thúc vào cuối tháng 8 dương lịch hằng năm. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Bắc Kạn 20/8) đầu trang(
Trong nhiều năm gần đây, giá hồ tiêu luôn ổn định ở mức cao, khiến nhiều nông dân Đác Nông đã đua nhau phá bỏ cây cao su, cà phê, chuyển đổi đất trồng cây hoa màu ngắn ngày. Thậm chí phá rừng, lấn chiếm đất rừng để ồ ạt trồng hồ tiêu, bất chấp những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, ngành nông nghiệp địa phương.
Ông Nguyễn Thành Trung, được xem là nông dân tiên phong trong việc áp dụng sản xuất hồ tiêu bền vững tại huyện Đác Song. Khi nhiều nông dân ồ ạt trồng tiêu bằng trụ xi-măng, phá cây rừng làm trụ, ông Trung lại bỏ một khoản tiền khá lớn đi Australia để mua giống cây hông về trồng làm trụ tiêu. Từ hai bàn tay trắng, hiện ông Trung đã trở thành hộ khá giả có tiếng tại địa phương; với tám héc-ta tiêu kinh doanh, mỗi năm cho thu nhập hơn năm tỷ đồng.
Ông Trung cho biết, phát triển cây hồ tiêu theo hướng bền vững, đa dạng sinh học có thể chậm nhưng mà chắc, nếu so sánh với trồng tiêu bằng trụ chết thì chậm thu gần một năm và năng suất cũng thấp hơn, tuy nhiên, xét về tính bền vững, sản xuất tiêu theo hướng đa dạng sinh học sẽ an toàn và có nhiều lợi ích về môi trường sinh thái, giảm chi phí đầu tư, nạn phá rừng làm trụ tiêu, tạo bóng mát, giúp cây tiêu phát triển và kháng bệnh. Ngoài ra, việc chăm sóc, bón phân, lựa chọn đất… cũng phải phù hợp với đặc tính của cây tiêu mới phát triển bền vững, không nên ồ ạt mở rộng diện tích cây tiêu bằng mọi giá.
Tương tự, ông Nguyễn Thanh Hải, huyện Đác Song đã thoát nghèo và trở nên khá giả với cơ ngơi khang trang, đầy đủ tiện nghi trị giá nhiều tỷ đồng cũng nhờ cây hồ tiêu. Hiện ông Hải có trong tay khoảng 22 ha, với sản lượng bốn tấn/ha, mỗi năm cho thu nhập hơn chín tỷ đồng.
Ông Hải khẳng định, cây hồ tiêu có bị chết giá mới cao, vấn đề đặt ra là phát triển thế nào cho hợp lý, chăm sóc thế nào để cây tiêu không bị bệnh. Cũng theo ông Hải, cây hồ tiêu dễ trồng nhưng lại rất khó chăm sóc, mẫn cảm với rất nhiều loại bệnh, phân bón và thuốc hóa học.
Việc phát triển hồ tiêu phải theo hướng đa dạng sinh học, không nên ồ ạt mở rộng diện tích mà phải làm từng bước, thận trong trong khâu bón phân, nhất là đối với phân hóa học. Muốn phát triển hồ tiêu bền vững, phải thâm canh, sử dụng cây sống làm trụ, không nên vì lợi nhuận trước mắt mà khai thác quá mức, cây tiêu sẽ bị mất sức, tạo cơ hội cho các loại bệnh tấn công dẫn đến cây tiêu bị chết hàng loạt, nông dân sẽ trắng tay.
Giàu vì tiêu, nghèo cũng vì tiêu, sau gần 10 năm chật vật với hai héc-ta cà phê nhưng cũng không thoát khỏi cảnh túng thiếu. Anh V.Đ.H, ở huyện Đác Song đã phá bỏ cà phê chuyển sang trồng tiêu với hy vọng “đổi đời”, thế nhưng, khi gần hai héc-ta tiêu vừa bước vào giai đoạn kinh doanh năm thứ hai thì phát bệnh và chết sạch, toàn bộ vốn liếng dành dụm được cộng với khoản tiền vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng bỗng dưng “bốc hơi” theo hồ tiêu.
Không chỉ lâm vào cảnh trắng tay, người vợ do bị cú sốc mạnh nên mắc bệnh hoảng loạn tinh thần, anh phải chạy ngược xuôi kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Câu chuyện xảy ra cách đây gần một năm nhưng bây giờ nhắc đến cây tiêu, anh H. hốt hoảng như gặp cơn ác mộng.
Huyện Đác R’lấp được xem là địa phương có diện tích tiêu nhiều nhất của tỉnh Đác Nông những năm 2004 -2005, cây tiêu đem lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân, nhiều ngôi biệt thư đắt tiền nhanh chóng “mọc lên như nấm”. Thế nhưng, chỉ một năm sau đó, bệnh tiêu chết nhanh đã cướp đi hàng trăm héc-ta, kéo theo hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn chồng chất, nhiều hộ đã chuyển đổi qua trồng cà phê và cao su…
Hiện nay, khi giá hồ tiêu tăng cao trở lại, nhiều nông dân lại đua nhau chặt cà phê, cao su đang kinh doanh để quay trở lại trồng tiêu. Loay hoay với kịch bản trồng, chặt theo thời giá, nông dân Đác Nông đang đua nhau “đặt cược” với cây hồ tiêu.
Cây hồ tiêu có mặt ở Đác Nông từ rất sớm và nhanh chóng trở thành cây chủ lực trong cơ cấu cây trồng của địa phương. Theo quy hoạch phát triển, đến năm 2020, Đác Nông chỉ có tám nghìn héc-ta hồ tiêu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đã phát triển hơn 16.000 ha, trong đó, có gần một nửa diện tích là trồng mới trong vài năm gần đây. Không chỉ trồng tiêu trên những vùng đất mới, trồng tận dụng theo cây trồng chắn gió, trồng xen trong diện tích cây trồng khác, mà nhiều nông dân đã phá bỏ cà phê, cao su để trồng tiêu, thậm chí, dùng chính cây cao su để làm trụ tiêu.
Đang buộc dây tiêu vào gốc cao su, anh Hồ Dũng, ở huyện Đác R’lấp cho biết: “Trong tổng số bốn héc-ta cao su, tôi đã chuyển qua trồng tiêu ba héc-ta, còn một héc-ta năm nay tiếp tục chuyển sang trồng tiêu, với giá cao su như hiện nay thì thu không đủ chi”.
Khi được hỏi về việc dùng cây cao su làm trụ tiêu, anh Dũng buông lời: “Được ăn cả, ngã về không chứ biết đâu được mà tính với toán, thấy người ta làm mình cũng làm theo, có khi để cao su ngồi chờ giá lên còn chết sớm hơn”.
Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), huyện Đác R’lấp Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đến nay, tổng số diện tích cao su chuyển đổi sang trồng tiêu trên toàn huyện khoảng 500 ha, trong đó, cao su già cỗi, năng suất thấp chiếm 30%, số còn lại là cao su trong thời kỳ kinh doanh hoặc chưa khai thác.
“Chúng tôi cũng đã khuyến cáo bà con chỉ chuyển đổi trên diện tích cao su già cỗi, tuy nhiên, với giá hồ tiêu cao ngất ngưởng như hiện nay, nông dân vẫn ồ ạt trồng tiêu, bỏ qua khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, diện tích cao su bị chuyển đổi cũng không ngừng tăng lên hằng năm”, Phó phòng NN và PTNT nói.
Câu chuyện không dừng lại ở việc chặt cao su và cà phê, mà người dân ở thị xã Gia Nghĩa còn tiến hành phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng hồ tiêu. Chỉ tính trong sáu tháng đầu năm 2015, đã có hơn 129 ha rừng tự nhiên bị tàn phá, trong đó, chủ yếu là để chiếm đất trồng hồ tiêu. Tương tự, trong sáu tháng đầu năm nay, huyện Đác Song cũng để mất khoảng 20 ha rừng tự nhiên, diện tích rừng sau khi bị phá nhanh chóng được người dân cắm trụ trồng hồ tiêu.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đác Song Lê Viết Sinh, cho biết, với tâm lý trồng tiêu trên vùng đất mới sẽ giảm được nguy cơ bệnh tuyến trùng và nhu cầu mở rộng diện tích, đã tạo nên áp lực phá rừng.
“Mặc dù, chưa có thống kê cụ thể, nhưg trên thực tế, hầu hết diện tích rừng bị phá ở địa phương ngay sau đó được thay thế bằng những vườn tiêu”, ông Sinh nhấn mạnh.
Huyện Cư Jút, địa phương trọng điểm về sản xuất cây hoa màu ngắn ngày của tỉnh, tuy nhiên, mỗi năm cũng có hàng trăm héc-ta cà phê, cây ngắn ngày bị thu hẹp, nhường chỗ cho cây hồ tiêu.
Trưởng phòng NN và PTNT, huyện Cư Jút Hồ Sơn cho biết, trong ba năm trở lại đây, bình quân mỗi năm khoảng hơn 100 ha cà phê, cây ngắn ngày được chuyển đổi sang trồng hồ tiêu. So với các loại cây trồng khác, trồng hồ tiêu đang cho thu nhập rất cao, nhưng với việc ồ ạt mở rộng diện tích theo thời giá như hiện nay là rất mạo hiểm, nông dân nên thận trọng, bởi hiện nay một số bệnh trên cây tiêu chưa có thuốc đặc trị, khi tiêu chết hàng loạt nông dân sẽ gặp khó khăn.
Giám đốc Sở NN và PTNT, tỉnh Đác Nông Đỗ Ngọc Duyên cho biết, việc phát triển hồ tiêu với quy mô lớn như hiện nay là rất mạo hiểm, Sở đã khuyến cáo bà con chỉ phát triển trong vùng quy hoạch, tập trung thâm canh tăng năng suất, phát triển theo hướng đa dạng sinh học thì cây tiêu mới bền vững.
Nếu cứ trồng tiêu bằng mọi giá, chạy theo lợi nhuận trước mắt, bất chấp quy hoạch, bỏ mặc những rủi ro hiện hữu, chặt bỏ các loại cây trồng khác để trồng tiêu, nông dân khó tránh khỏi thiệt hại khi giá tiêu đổi chiều hoặc tiêu bị bệnh chết nhanh.
Chưa biết giá hồ tiêu trong những năm tới như thế nào, nhưng hệ lụy trực tiếp từ việc đổ xô vào trồng tiêu đã làm dịch bệnh lây lan chóng mặt. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, có khoảng 20% diện tích hồ tiêu đang nhiễm bệnh vàng lá chết chậm, 15% diện tích bị bệnh chết nhanh. Bên cạnh đó, hàng chục loại bệnh khác cũng khiến sản lượng hồ tiêu ngày càng sụt giảm. (Nhân Dân 20/8) đầu trang(
Xuất khẩu gỗ sang các nước khác nhau tại EU đòi hỏi việc giải trình bằng nhiều thứ tiếng và quan niệm về “gỗ sạch” cũng khác nhau. Nếu thực thi được các Hiệp định FLEGT-VP sẽ thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi thông qua chứng nhận toàn bộ bằng tiếng Việt.
Các sản phẩm gỗ của Việt Nam hiện nay đang xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia, bao gồm các thị trường cao cấp và có ý thức về môi trường như ở các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, Việt Nam cần nhập khẩu gỗ từ nhiều nước trong đó có các nước có nguy cơ sử dụng gỗ từ các nguồn không hợp pháp.
Việc ký kết và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện gắn với quá trình tham gia Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT-VPA) sẽ giúp Việt Nam cải thiện được ngành thương mại lâm sản minh bạch, hợp pháp hơn cũng như khuyến khích quản lý rừng bền vững và thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt hơn.
Ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc VCCI tại Đà Nẵng chia sẻ, trong quá trình đàm phán FLEGT-VPA, nhiều doanh nghiệp khá lo lắng về việc ra đời các giấy phép này. Thắc mắc của doanh nghiệp xoay quanh vần đề thực thi như thế nào? Cấp giấy phép theo các chuyến hàng hay từng doanh nghiệp? Thời gian và phí cấp phép?
Tại Hội thảo tổng kết Dự án Nâng cao năng lực cung cấp thông tin FLEGT-VPA ngày 20/8, ông Vũ Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục phát triển (CED) - đơn vị chủ trì dự án cho biết có rất nhiều doanh nghiệp còn đang lúng túng trong việc tìm kiếm thông tin về FLEGT-VPA. Chính vì vậy đơn vị này đã hệ thống hóa thông tin về các hiệp định này qua website http://flegtvpa.com/. Cùng với đó, phát hành sách hỏi đáp về các hiệp định nêu trên.
Cũng tại Hội thảo, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết việc đàm phán và thực thi các hiệp định này hết sức cần thiết. So sánh về lợi ích và thiệt hại cho thấy khi tham gia các hiệp định này, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp cận được với các thị trường tiêu thụ gỗ lớn và gia tăng được giá trị của ngành.
Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Nguyễn Diễn, nếu các hiệp định được đàm phán xong và đi vào thực hiện thì thái độ của cơ quan cấp phép rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghiêm túc các hiệp định. Bởi, nếu ngay các cơ quan cấp phép không thực hiện với thái độ nghiêm túc, chặt chẽ trên tinh thần phục vụ thì cũng sẽ khó có được thái độ hợp tác tích cực của doanh nghiệp.
Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện nay, Việt Nam có hơn 3.500 DN hoạt động trong lĩnh vực gỗ. Trong đó, lượng gỗ, sản lượng gỗ xuất khẩu sang EU chiếm 20% trên tổng sản lượng gỗ xuất khẩu của Việt Nam. (Chính Phủ 20/8) đầu trang(
Đây là một trong những nội dung kết luận của Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh tại cuộc họp kiểm kê rừng với sự tham gia của Chi cục Kiểm kâm Hà Nội.
Thông váo đề nghị các xã, thị trấn có rừng xây dựng kế hoạch kiểm kê chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên; báo cáo thường xuyên công tác kiểm kê rừng 1 lần/tuần. Các đơn vị chức năng hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện kiểm kê rừngđúng kế hoạc, báo cáo BND huyện khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.
Hiện, huyện Sóc Sơn có trên 4.500ha rừng, phân bố trên địa phận 10 xã và 1 thị trấn. (Kinh Tế Và Đô Thị 20/8) đầu trang(
Để góp phần cùng các xã xây dựng nông thôn mới, lực lượng đoàn viên, thanh niên Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh đã kết hợp với huyện đoàn Châu Thành, chính quyền địa phương 2 xã Long Hòa và Lương Hòa A cùng các chiến sĩ mùa hè xanh Trường đại học Trà Vinh đã ra quân trồng hơn 50.000 cây xanh, cây phân tán, trong đó trồng 5.000 cây tràm bông vàng cặp tuyến kênh cấp 2 ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A với chiều dài 5.000 m và trồng 10 cây xanh cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Lương Hòa A.
Đặc biệt, trong chiến dịch lần này, lực lượng đoàn viên, thanh niên Sở tài nguyên và môi trường Trà Vinh, Huyện đoàn Châu Thành và Xã đoàn xã Long Hòa ra quân thực hiện công trình trồng 45.000 cây đước cặp tuyến kênh, sông chống sạt lở, xói mòn với chiều dài 7.000 m tại các ấp Bùng Binh, Hai Thủ, Rạch Ngựa, Bà Tình nhằm chống sạt lở xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất của bà con trong vùng, góp phần tích cực hỗ trợ các xã sớm hoàn thành tiêu chí về môi trường thời gian tới.
Đây là chương trình nằm trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” của tỉnh Trà Vinh 2015. (Khoa Học Phổ Thông 17/8) đầu trang(
Qua tìm hiểu của PV Pháp luật TP.HCM, trong ngày 19-8, việc ông Huỳnh Minh Nhơn (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang) cấp phép 1,8 ha đất rừng cho bà Châu để làm khu du lịch là hoàn toàn sai, có dấu hiệu “vượt mặt” UBND TP Đà Nẵng.
Khu du lịch Ngầm Đôi (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) là một điểm đến hấp dẫn được người dân TP Đà Nẵng và du khách lựa chọn. Tuy nhiên, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi rà soát lại toàn bộ quy hoạch trên địa bàn huyện Hòa Vang thì TP Đà Nẵng mới “tá hỏa” phát hiện Khu du lịch Ngầm Đôi được xây dựng trái phép trên đất rừng.
Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, ngày 27-1-2003, ông Đặng Thương (Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hòa Vang) đã ký quyết định giao diện tích 15,5 ha đất rừng tại Ngầm Đôi cho bà Nguyễn Thị Mai vợ của nguyên Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Huỳnh Minh Nhơn (đã mất) và bà Trương Thị Lâm vợ của ông Mạc Như Siêng (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Phú) cùng ông Mạc Như Giác (chú của ông Siêng). Ông Mạc Như Siêng sau khi lên làm Trưởng phòng Tư pháp huyện Hòa Vang thì đã đổi tên thành Mạc Thông.
Đến tháng 6-2010, vợ ông Mạc Như Giác là bà Lê Đình Thủy Châu làm đơn xin và được ông Huỳnh Minh Nhơn (Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang) “lách luật” cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch hộ gia đình tại Ngầm Đôi với diện tích 1,8ha. Thực chất là kinh doanh khu du lịch (phải do TP ký) chứ không chỉ nhỏ lẻ diện hộ gia đình. Trên thực tế, Khu du lịch Ngầm Đôi có sự góp vốn của vợ nguyên Chủ tịch huyện Hòa Vang Huỳnh Minh Nhơn và vợ ông Mạc Thông (nay Trưởng phòng Tư pháp huyện Hòa Vang).
Qua tìm hiểu của chúng tôi trong ngày 19-8, việc ông Huỳnh Minh Nhơn (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang) cấp phép 1,8 ha đất rừng cho bà Châu để làm khu du lịch là hoàn toàn sai, “vượt mặt” UBND TP Đà Nẵng. Ngoài ra, theo các ngành chức năng TP Đà Nẵng, khu vực này đang tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch là khoảng 5 ha và phần mở rộng mới ra suối nước khoảng 2,6 ha, tổng cộng là 7,6 ha.
Hiện tại khu du lịch Ngầm Đôi đã xây dựng khá nhiều công trình kiên cố. Trong đó có nhà điều hành, khu vực nhà vệ sinh, nhà gỗ, lán trại… khá quy mô nằm chạy dọc suối. Tại đây chủ khu du lịch thu mỗi người đến chơi 20.000 đồng/vé và cho thuê nhà chòi từ 150.000-250.000 đồng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Thương (Phó Bí thư huyện ủy kiêm Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hòa Vang), cho biết chính ông là người ký quyết định giao 15,5 ha đất rừng cho ông Giác, bà Mai và bà Lâm. Nhưng việc ông giao đất trồng rừng là đúng chủ trương, không hề có sai phạm vì giao… đúng đối tượng.
PV đặt câu hỏi, khi đặt bút ký giao đất rừng cho các hộ trên thì có biết đó là vợ, người thân của lãnh đạo huyện và xã không thì ông Thương cho hay: “Khi đặt bút ký thì chỉ ký giao đất cho công dân là bà Mai thôi chứ không phải ký để cấp cho vợ chủ tịch huyện, cũng không phải vì kiêng nể anh Nhơn hay chủ tịch xã Hòa Phú đâu”.
Ông Thương lý giải, Ngầm Đôi là khu vực hẻo lánh, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc. Huyện đã có chủ trương giao rừng kêu gọi người dân nhưng không thấy ai xin làm vì người dân khu vực này còn khó khăn. Sau đó, ông Giác, bà Mai, bà Lâm làm đơn xin trồng rừng. “Đây là những người có điều kiện kinh tế, đủ tiêu chuẩn mới được giao đất, còn dân địa phương không có nhu cầu thì huyện không giao”, ông Thương cho biết thêm.
Cũng theo ông Thương, quy trình được giao đất rừng là xã Hòa Phú lập Hội đồng xét chọn sau đó mới trình lên huyện duyệt. Chủ trương của TP là ưu tiên số một giao đất rừng cho người dân địa phương sau đó mới đến giao cho người có nhu cầu. Xét về điều kiện kinh tế, năng lực thì ba người trên được giao đất rừng.
Tuy nhiên, ông Thương không trả lời được câu hỏi vì sao trong quá trình xét đó thì bà Lâm vợ của ông Siêng (Chủ tịch UBND xã Hòa Phú lúc đó) lại được Hội đồng “ưu ái” giao đất trong khi người dân địa phương có nhu cầu lại không được. Như vậy, có thể thấy trong quá trình giao đất trồng rừng thì chỉ cán bộ, vợ cán bộ xã Hòa Phú và huyện Hòa Vang mới có đủ năng lực về tài chính để trồng rừng còn người dân thì không.
Nhưng ông Thương cũng thừa nhận: “Nếu có sai là sai ở việc cấp 1,8 ha đất rừng làm khu du lịch. Theo luật thì huyện chỉ được cấp phép đối với diện tích dưới 0,5 ha, còn trên 0,5 ha là phải báo cáo TP. Nhưng khi cấp cho bà Châu thì anh Nhơn cấp 1,8 ha, như vậy là vượt quá thẩm quyền của huyện”.
Ông Thương cũng cho rằng, hiện tại chủ đầu tư cũng chưa có giấy phép để hình thành khu du lịch, giấy phép xây dựng cũng chưa có nên việc chủ đầu tư xây dựng các công trình kiên cố trên khu vực Ngầm Đôi là sai quy định.
Về việc xử lý trách nhiệm các cán bộ tham mưu trong việc cấp đất rừng làm khu du lịch vượt thẩm quyền theo chỉ đạo của TP, ông Thương cũng cho biết: “TP nói sai nhưng tôi chưa thấy sai cái chi để xử lý cán bộ tham mưu cả. TP nói sai thì phải chỉ rõ sai ở đâu để huyện biết mới xử lý được. Cấp trên nói thì cấp dưới phải làm, huyện có sai thì sẽ sửa. Nhưng tôi khẳng định có sai là sai ở việc cấp vượt thẩm quyền 1,8 ha đất làm du lịch thôi, nhưng họ đã lỡ đầu tư rồi thì cũng đề nghị TP tạo điều kiện hướng dẫn cho họ hoàn thiện thủ tục để hoạt động”.
Ông Thương cũng cho hay chưa nắm được thông tin về việc người dân phản ánh còn có một lãnh đạo cấp cao của huyện Hòa Vang cũng được cấp hàng chục ha đất rừng và một phần đất này đã được chuyển đổi thành đất ở. (Pháp Luật TP.HCM 20/8) đầu trang(
Những diện tích rừng chết ngày nào (do sâu bệnh tấn công, sóng biển đánh, người dân chặt phá) giờ đây đã được phủ bởi những cánh rừng xanh bạt ngàn. Rừng phòng hộ là nơi đem lại nguồn lợi thủy sản khá lớn, góp phần nuôi sống trực tiếp cho hàng ngàn người dân ven biển tỉnh Trà Vinh.
Sau nhiều năm triển khai trồng và bảo vệ, rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Trà Vinh không những trở thành những “bức tường xanh” chắn sóng dữ mà còn là nơi để nuôi sống hàng ngàn người dân...
Theo người dân các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, hiện nay, những diện tích rừng chết ngày nào (do sâu bệnh tấn công, sóng biển đánh, người dân chặt phá) giờ đây đã được phủ bởi những cánh rừng xanh bạt ngàn.
Ông Nguyễn Văn Trạm (khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) đã có trên 30 năm sống gắn bó với rừng nói: “Trước đây, do nhiều nguyên nhân nên diện tích rừng nơi đây từng trở nên thưa thớt. Nhờ Nhà nước triển khai trồng mới lại rừng nên diện tích rừng đã mất được phủ xanh lại.
Nhiều hộ dân ở rừng phòng hộ Phước Thiện (ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) thông tin: Khoảng năm 1989, nơi đây rừng bị sóng đánh đổ ngã, nhà dân thường bị tràn ngập nước mỗi khi sóng đánh mạnh vào. Nhờ có chương trình trồng rừng mà sóng biển đã được đẩy lùi.
“Hiện khoảng cách giữa biển và nhà dân chúng tôi đã rất xa, chúng tôi được bảo vệ bởi dải rừng từ 300-1.000m, với những cây cao trên 10m. “Bức tường xanh” này không những chống sạt lở mà còn giúp người dân an tâm sản xuất” – ông Lê Văn Tám, một hộ dân ở xã Đông Hải nói về rừng phòng hộ Phước Thiện.
Cũng như ông Trạm, ông Tám, ông Trần Văn Tài (ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang) cho biết, trước đây rừng ven biển Mỹ Long Nam bị mất nhiều do bị sóng biển hoành hành. Thế nhưng hiện nay đã được phủ xanh bằng cánh rừng bần, nguồn lợi thủy sản về cư trú khá nhiều.
“Cả ngày lẫn đêm, sóng biển hoành hành dữ tợn nên những cánh rừng tự nhiên ngày càng mất dần. Khi có chủ trương trồng rừng, tôi đã đăng ký tham gia và được giao khoán chăm sóc, bảo vệ 4ha” – ông Trạm nói.
Theo phóng viên NTNN tìm hiểu, rừng phòng hộ không chỉ ngăn sóng dữ, bảo vệ sản xuất trong đê mà còn là nơi đem lại nguồn lợi thủy sản khá lớn, góp phần nuôi sống trực tiếp cho hàng ngàn người dân ven biển tỉnh Trà Vinh.
Anh Cao Văn Chiến- Phó trưởng Ban nhân dân ấp Phước Thiện cho biết: Rừng phòng hộ Phước Thiện không những bảo vệ cho gần 1/3 dân số trong ấp trước sóng biển mà còn cung cấp lượng lớn thủy sản tự nhiên như tôm, cua, cá…Cũng có nhiều hộ dân thả nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh hoặc quảng canh cải tiến đều có lãi.
Chị Sơn Thị Mỹ Hường, ở ấp Hòa Thịnh (xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang) chia sẻ rằng: “Gia đình chị đã có hơn 12 năm sống nhờ vào nguồn lợi thủy sản ở khu rừng bần Mỹ Long. Ngày nào cũng vậy, vợ chồng tôi đều đến khu rừng bần Mỹ Long để bắt cua, cá theo con nước, trung bình mỗi ngày thu được từ 80.000 – 120.000 đồng/người”.
Anh Kiên Phương (cùng ấp Hòa Thịnh) cũng sống nhờ vào rừng Mỹ Long trong suốt 15 năm qua. Anh Phương phấn khởi nói: “Nhờ nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng mà vợ chồng tôi nuôi được 3 người con đi học. Không riêng gì gia đình tôi mà có hơn 100 hộ trong ấp nhờ rừng mà sống đến hôm nay. Được rừng “ban lộc” vậy nên chúng tôi rất chú trọng đến việc bảo vệ, giữ gìn tài nguyên rừng”.
“Các loài thủy sản như cá, tôm, nghêu, sò, cua biển...kéo nhau về rừng phòng hộ trú ngụ rất nhiều. Hằng ngày, cả trăm lượt người đi đăng lưới khi thủy triều rút. Hiểu được nguồn lợi từ rừng mang lại, người dân hiện nay rất quý và bảo vệ rừng hết mực” - anh Dương Văn Điện – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh cho biết.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, từ các dự án phi chính phủ, đến nay tỉnh Trà Vinh đã trồng mới và khôi phục được gần 7.720ha rừng phòng hộ ven biển, với các chủng loại cây trồng như bần, phi lao, đước… Tỉnh cũng giao khoán hơn 4.000ha rừng cho gần 3.000 hộ dân quản lý, chăm sóc. (Dân Việt 20/8) đầu trang(
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất cho các hộ trên địa bàn hai huyện Như Xuân và Cẩm Thủy với diện tích 480 ha. Trong quá trình triển khai UBND các địa phương đã tích cực, chỉ đạo, giám sát các hộ thực hiện.
Tuy nhiên, nhiều hộ chưa thực hiện nghiêm quy định cải tạo rừng, tận thu lâm sản, chưa triển khai trồng rừng, nên đến nay mới trồng được 160 ha.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo hai huyện Như Xuân và Cẩm Thủy thực hiện các giải pháp đôn đốc chủ rừng khẩn trương tận thu lâm sản và thực hiện việc trồng rừng bảo đảm thời gian quy định; chấp hành đầy đủ quy trình trồng rừng, phương thức, loài cây trồng và các biện pháp kỹ thuật theo đúng thiết kế đã phê duyệt.
Hướng dẫn các hộ chưa thực hiện thủ tục khai thác lâm sản, khẩn trương thống kê sản lượng lâm sản. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chủ rừng khai thác tận dụng lâm sản, bảo đảm chất lượng cây giống trồng rừng, công tác phòng chống cháy rừng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng để chặt phá rừng trái pháp luật. (Báo Thanh Hóa 20/8) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Công viên Polar Park tại Salangsdalen, hạt Troms (Na-uy) đang ngày càng thu hút khách thăm quan nhờ Trại Sói, được thành lập nhằm mang đến cuộc sống tốt hơn cho những con sói nuôi. Tại đây khách ghé thăm có cơ hội đến gần và bày tỏ những cử chỉ thân mật với sinh vật tuyệt đẹp này.
Làm thế nào để những con sói hung dữ có thể chấp nhận con người một cách dễ dàng như vậy? Trong thế giới hoang dã, biểu hiện căng thẳng, hung dữ của loài sói thật ra là phản ứng tự vệ. Nhưng các loài động vật ở Polar Park được nuôi dạy trong tình hữu nghị với loài người, bởi thế trước du khách, chúng luôn có thái độ ôn hòa, bình tĩnh. Ngay cả những con sói cũng thấy thoải mái với sự có mặt của loài người khi họ đến thăm, âu yếm, thậm chí cho chúng liếm mặt.
Theo thông tin từ một website du lịch Na-uy, "Bạn có thể được ở lại với bầy sói trong vòng 1 giờ. Các nhân viên vườn thú luôn túc trực tại đây, cho bạn biết những điều cần biết về bầy sói trong khi bạn và chúng làm quen với nhau".
Polar Park có cả những đêm "Howl Nights", sự kiện đặc biệt cho phép du khách thả mình trong đêm giữa bầy sói, quan sát chúng và lắng nghe tiếng sói hú dưới trăng.
Dịch vụ chỉ mở với những khách hàng trên 15 tuổi và sẵn lòng tuân thủ các chỉ dẫn, bao gồm cả "không chủ động tiếp cận sói trước, hãy để sói tò mò đến gần mình", "không có hành động đột ngột, gây sợ hãi vì dễ khiến sói có phản ứng tự vệ", tốt nhất là giữ thái độ bình tĩnh, tự tin, thư giãn vì loài sói có khả năng cảm nhận sự sợ hãi.
Một vài lời khuyên "chỉ dành cho người thần kinh thép" khác bao gồm: Không nên đe dọa sói, và nếu bạn chẳng may phạm sai lầm, như giẫm phải chân chúng chẳng hạn, hãy cố gắng đánh lạc hướng, đừng phản ứng lại nếu không chúng cũng sẽ phản ứng...". (Dân Trí 20/8) đầu trang(
Xác ướp nguyên vẹn của một con bò rừng chôn vùi trong băng giá được phát hiện ở Siberia, Nga, có niên đại khoảng 10.000 năm tuổi.
Các thành viên của bộ tộc Yukagir phát hiện xác con bò rừng (Bison priscus) ở khu vực phía bắc Siberia vào năm 2011. Phần xác nguyên vẹn sau đó được đưa đến Viện Khoa học Yakutia.
Nhóm nghiên cứu cho rằng con bò rừng rừng này chết khi khoảng 4 tuổi, có thể vì đói. Nó thuộc loài đã tuyệt chủng, tổ tiên của bò rừng hiện đại ngày nay.
Xác bò rừng từng được tìm thấy trong nhiều năm qua, tuy nhiên đây là phần cơ thể có bộ phận gần như hoàn toàn nguyên vẹn với hệ tiêu hóa, mạch máu và tim. Albert Protopopov, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết đây là lần đầu tiên mô não của bò rừng được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn.
Theo Live Science, ngoài phân tích não bộ, các nhà khoa học sẽ kiểm tra cơ quan nội tạng và các mô. Dữ liệu này có thể dùng để so sánh với các loài hiện đại. Nghiên cứu giải phẫu, sinh lý học và di truyền học sẽ cung cấp thông tin về lối sống và hành vi của loài Bison priscus, từ đó giúp nhóm chuyên gia tìm ra nguyên nhân tuyệt chủng.
Các phát hiện trước đó ở Bắc Mỹ hay Siberia chủ yếu là một phần xác động vật, thường bị ăn mòn hay phá hủy dưới tác động của thời gian khi bị chôn vùi dưới băng giá hàng nghìn năm. (Tiền Phong 20/8) đầu trang(
Giới chức Mỹ ngày 19/8 cho biết ba lính cứu hỏa nước này đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong nỗ lực dập tắt cháy rừng tại thị trấn Twisp thuộc tiểu bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một thông cáo đăng trên mạng xã hội, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp tại Hạt Okanogan, bang Washington, cho hay thương vong xảy ra khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực kiểm soát một đám cháy rừng đang lan rộng với tốc độ nhanh, buộc nhà chức trách phải ra lệnh sơ tán người dân tại Twisp và Winthrop, hai thị trấn nằm dưới chân núi Cascade.
Thống đốc bang Washington Jay Inslee cho biết ông đã báo cáo tình hình với Tổng thống Barack Obama và đề nghị ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp liên bang nhằm tạo điều kiện để bang này có thể nhận thêm các nguồn bổ sung phục vụ công tác ngăn chặn và dập cháy rừng.
Nếu đề nghị được chấp thuận, Chính phủ Mỹ sẽ cấp nguồn kinh phí hỗ trợ để bang Washington chi trả cho các biện pháp khẩn cấp và phòng ngừa để ứng phó với thảm họa.Trong hơn 1 tháng qua, hàng chục đám cháy rừng đã thiêu rụi hơn 2,9 triệu ha tại một số bang ở miền Tây nước Mỹ. Thiệt hại về tài sản tập trung chủ yếu ở các bang Oregon và Washington với hơn 100 căn nhà cùng nhiều trại gia súc đã bị thiêu rụi kể từ ngày 14/7 vừa qua.
Ngoài ra, Montana và California cũng là hai bang có nhiều đám cháy lớn khó kiểm soát. Hơn 29.000 lính cứu hỏa đã được triển khai trên khắp miền Tây nước Mỹ, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ cũng điều động 200 binh sỹ từ Căn cứ Lewis-McChord gần Tacoma, bang Washington, để hỗ trợ các đội cứu hỏa. (Vietnam + 20/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||