|
Ngày 20 tháng 01 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Gia đình anh Trần Văn Lựu ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc anh Lựu bị nhân viên ban quản lý rừng bắn trọng thương.
Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, anh Lựu kể lại: Vào ngày 7/1/2015, anh cùng người em trai đi vào rừng Khe Bòi (xã Hương Liên) để bòn gỗ rễ sót lại dưới đất.
Đến khoảng 10h cùng ngày, 2 anh em anh Lựu tìm được một đe lim. Khi 2 anh em đang hì hục đào để đất để cắt rễ lim thì người em trai của anh Lựu là anh Trần Công Luận bị đánh vào sau lưng.
Thấy vậy anh Lựu quay sang thì bị một người cầm súng bắn trúng vào mặt. Quá hoảng sợ, 2 anh em anh Lựu bỏ chạy nhưng do bị thương nặng, anh Lựu phải gọi người nhà vào tận rừng đưa đi cấp cứu. Anh Lựu được đưa vào Trạm xá xã Hương Liên. Tại đây, anh được các bác sĩ của trạm xá và Trạm biên phòng Rào Tre phối hợp phẫu thuật lấy viên đạn ra.
Sau một ngày điều trị, vết thương vẫn không thuyên giảm mà có dấu hiệu bị sưng vù nên anh Lựu đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. “Chúng tôi vào rừng mang theo cưa xăng mà chưa được sự đồng ý của chính quyền là sai, nhưng dù vậy họ cũng không thể bắn người tùy tiện như thế. Nếu chúng tôi chống trả thì họ có thể bắn chỉ thiên. May chỉ là đạn cao su, nếu là đạn thật thì tôi đã chết rồi”, anh Lựu bức xúc
Theo anh Lựu, người đã bắn anh là ông Phúc, còn người đánh vào lưng anh Luận là ông Thống. Cả 2 đều là cán bộ bảo vệ rừng Trạm Rào Tre, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu. Hiện gia đình anh Lựu đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng mong được làm sáng tỏ sự việc.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kim Hùng, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. “Trong các cuộc họp, tôi đều nhắc đi nhắc lại với anh em là tuyệt đối không được bắn người, trừ trường hợp bị đe dọa đến tính mạng thì cũng chỉ bắn chỉ thiên. Chúng tôi đã yêu cầu 2 đồng chí Phúc và Thống tường thuật lại sự việc. Theo như 2 đồng chí khai báo thì do giữa 2 bên xô xát nên dẫn tới bị cướp cò, nên đạn đã trúng vào mặt anh Lựu”, ông Hùng trình bày.
“Chúng tôi cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi đồng thời tìm cách giải quyết sự việc nhưng phía gia đình anh Lựu không đồng ý. Hiện chúng tôi cũng đang nhờ phía công an vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc. Ai sai sẽ bị xử lý”, ông Hùng cho biết.
Vụ việc đang được Công an huyện Hương Khê vào cuộc điều tra. (Dân Trí 19/1) đầu trang(
Trong vai người buôn gỗ, PV được người dân bản địa đưa vào khu vực rừng sâu xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), xã nằm ráp ranh giữa 3 huyện Ngọc Hồi – Tu Mơ Rông – Đăk Tô. Tại đây, được tận mắt chứng kiến cảnh lâm tặc ngang nhiên phá rừng.
Theo chân anh N.V.N – một lâm tặc đã giải nghệ, đi xuyên từ xã Đăk Nông (Ngọc Hồi) đến địa phận rừng thuộc xã Đăk Ang. Vừa đặt chân đến bìa rừng đã thấy âm thanh gầm rú của cưa máy, tiếng cây đổ... Theo quan sát, khoảng rừng này bị chặt phẳng trên diện tích hàng ngàn m2, nhiều gốc đường kính 20cm, nhưng chủ yếu là cây có đường kính 60cm bị hạ.
Ra khỏi khu vực rừng, anh N.V.N dẫn PV đi theo con đường “xe độ”, lâm tặc gọi là “đường 08” – chạy dọc các quả đồi từ huyện Đăk Tô – Đăk Glei. Dấu vết xe chở gỗ qua vẫn còn mới nguyên, hai bên lề chi chít những đường “xương cá” dẫn vào nơi có cây gỗ bị khai thác.
Theo lời anh N.V.N, những cây gỗ sau khi được chặt hạ, được xẻ thành hộp rồi dùng trâu kéo đến bãi tập kết ở con đường này, cuối cùng “xe độ” vận chuyển xuống địa điểm thuận lợi để xe tải chuyển đi.
Trao đổi với PV về việc có tình trạng lâm tặc mở đường lên rừng kéo gỗ, ông Vũ Văn Tình – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi thừa nhận: “Qua những lần đi kiểm tra tại địa bàn, chúng tôi cũng thấy xuất hiện rất nhiều đường xe độ, thậm chí không có đường họ cũng tự mở đường”.
Từ xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông), ngay bên bờ suối Đăk Nít, cách trung tâm xã chừng 2km là bãi tập kết gỗ. Thời điểm có mặt vào tờ mờ sáng, vẫn còn mấy hộp gỗ chưa kịp chuyển đi.
“Nếu anh mua, em sẽ vận chuyển tới bãi này rồi anh cho xe vào bốc” – một lâm tặc đang canh giữ gỗ ở đây mời chào. Anh ta còn giới thiệu: “Nếu chỗ này không ưng, em dẫn anh tới bãi gỗ hộp với đủ chiều dài từ 2,5 – 3m...”.
Nói rồi anh ta dẫn PV ngược theo con đường lên địa điểm khai thác, tới lưng chừng một con dốc thì dừng lại và nói: Ở xã Đăk Sao này, trước đây nhà nào cũng làm gỗ, nhưng nay chỉ còn mấy chủ lớn tuổi như nhà Đ.N, nhà M.M, nhà T.V. Trong đó, nhà Đ.N có quy mô lớn và nuôi nhiều người làm nhất. Giờ Đăk Sao hết gỗ rồi, tất cả bọn họ đều phải sang Đăk Ang khai thác mang về...
Đề cập đến những hộp gỗ lớn dùng làm bộ ngựa. “Loại đường kính cỡ 1m giờ hiếm lắm, những loại đường kính 80cm thì vẫn còn” - nói xong lâm tặc chỉ xuống phía dưới, nơi có hai khúc gỗ đường kính chừng hơn 1m đang nằm kẹt trong một khe núi: “Đây là hai khúc gỗ sao cát, đường kính hơn 1m, dài 3m. Bữa trước em hạ mà nó kẹt chưa xẻ được, nếu anh thấy ưng thì em tìm cách lấy ra”.
Theo tìm hiểu, gỗ được vận chuyển xuống TP.Kon Tum phải đi dọc theo đường Tỉnh lộ 678 từ xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông) tới huyện Đăk Tô. Đoạn đường này có 2 trạm kiểm lâm và 1 chốt liên ngành đặt tại xã Kon Đào (huyện Đăk Tô), nhưng không hiểu sao gỗ vẫn đi lọt?
Ngày 14.1, ông Võ Thanh Thành – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi cho biết: Khu vực được phóng viên phản ánh thuộc tiểu khu 147,146,144 xã Đăk Ang, thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang. “Khi quản lý không nổi, Ban quản lý rừng sẽ đề nghị bằng văn bản để lực lượng chức năng vào cuộc. Nhưng cả năm nay không thấy có văn bản nào”- ông Thành nói.
Chiều 14.1, liên hệ qua điện thoại với ông Vũ Đình Chi – Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang để làm việc về những nội dung trên thì ông Chi thẳng thừng: “Ngày mai tôi họp nội chính, ngày mốt tôi cũng họp không có thời gian để tiếp”.
Liên hệ làm việc với ông Nguyễn Mạnh Vũ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô để làm việc về tình trạng vận chuyển gỗ qua địa bàn nhưng được cán bộ tại Hạt thông báo, ông Vũ không có ở cơ quan, liên hệ qua điện thoại riêng nhưng ông không bắt máy. (Nông Thôn Ngày Nay 20/1) đầu trang(
Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá cao về sự đa dạng sinh học hệ sinh thái, đa dạng về loài và đa dạng về nguồn gen.
Tuy nhiên nguồn đa dạng sinh học ở tỉnh này đang đứng trước nguy cơ suy thoái, thể hiện qua các cấp độ: giảm chất lượng và các chức năng của hệ sinh thái; nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, suy giảm quần thể.
Vì vậy, mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch hành động về đa dạng sinh học giai đoạn 2015 - 2020.
Lâm Đồng có trên 60% diện tích tự nhiên là rừng với nhiều kiểu thảm thực vật. Tại đây đã xác định được 3.490 loài thực vật rừng và 393 loài nấm, trong đó có 131 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam, 45 loài trong danh mục đỏ của tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Các nhà khoa học đã ghi nhận trong rừng Lâm Đồng có sự hiện diện của 85 loài thú, 686 loài côn trùng, 301 loài chim, 102 loài bò sát - lưỡng cư.
Song nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú của Lâm Đồng đang đứng trước những mối đe dọa trực tiếp như khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, săn bắt động vật hoang dã và khai thác bừa bãi nguồn lợi thủy sản, phá rừng lấy đất sản xuất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với quy mô lớn, cháy rừng, khai thác khoáng sản.
Còn các mối đe dọa gián tiếp là: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, xâm nhập của động thực vật ngoại lai gây hại, phát triển du lịch thiếu kiểm soát. Các chuyên gia, các nhà quản lý cảnh báo đã đến lúc Lâm Đồng phải hành động ngay để bảo vệ đa dạng sinh học.
Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch hành động về đa dạng sinh học giai đoạn 2015- 2020. Theo kế hoạch này, có nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đã được đề ra. Trong đó giải pháp được ưu tiên hàng đầu là xây dựng vành đai an toàn cho các hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ đặc biệt; xây dựng vườn giống một số loài đặc hữu quý hiếm.
Tiếp đó, cần đánh giá hiện trạng và mức độ nguy hại của các loài ngoại lai xâm hại, bảo vệ và phát triển rừng thông đỏ Lâm Đồng. Đồng thời, xây dựng quy chế bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học...
Kế hoạch hành động cũng đề cập tới việc xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 để quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế - xã hội. (Tuổi Trẻ 20/1) đầu trang(
Trong số gần 1.300 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng mà lực lượng Kiểm lâm Sơn La phát hiện và xử lý năm 2014, có 33 vụ đã đưa ra khởi tố hình sự.
Hiện đang là dịp giáp Tết, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tăng cường phối hợp cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh kiểm tra ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng.
Ông Phạm Ngọc Cừ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: Để hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về rừng việc tuyên truyền để cho người dân nắm được là hết sức quan trọng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, quảng cáo, hướng dẫn chi tiết để hạn chế vi phạm trong buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản.
Còn các hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật để buôn bán lâm sản trái phép, Chi cục cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng như viện kiểm sát, công an tỉnh để quản lý được tận gốc. (VOV 19/1) đầu trang(
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa điểm xây dựng Bảo tàng dự định ở Khu đô thị sinh thái Quốc Oai, thuộc ba xã Liệp Tuyết, Ngọc Liệp và Ngọc Mỹ của huyện Quốc Oai hoặc Khu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.
Theo kế hoạch, đây sẽ là một bảo tàng thiên nhiên quốc gia đầu hệ có năng lực nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam về nghiên cứu khoa học, sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên...
Dự án sẽ xây dựng trên diện tích 32 ha, bao gồm: Khu trưng bày trong nhà, khu dành cho bộ sưu tập mẫu vật quốc gia, rừng kín thường xanh, hang động, núi đá, công viên đá, khu vườn địa chất, khu trưng bày kết hợp học tập, trung tâm nghiên cứu và văn phòng, khu dịch vụ, hồ nước đảo nổi và aquarium, khu kỹ thuật và chế tác mẫu vật.
Dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn I từ năm 2015 đến 2020, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, xây dựng kịch bản trưng bày và trưng bày, triển lãm, xây dựng kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực.
Giai đoạn II từ năm 2021 đến 2025 và giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, bổ sung hoàn thiện kịch bản trưng bày và trưng bày triển lãm, đào tạo nguồn nhân lực.
Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt sẽ là bảo tàng cấp quốc gia, đầu hệ trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam.
Ở nước ta một số cơ sở về bảo tàng thiên nhiên đã có từ thời Pháp song hiện chưa có hệ thống bảo tàng thiên nhiên nên tác dụng phổ biến khoa học, giáo dục, tuyên truyền còn hạn chế. (VnExpress 20/1; Tin Tức 20/1, tr10) đầu trang(
Gần Tết nhiều gia đình thay thớt mới. Khi thớt nghiến Mộc Châu đã trở thành "quà đặc sản” của những du khách qua vùng Tây Bắc mua ùn ùn chở về xuôi thì điểm nóng về buôn bán gỗ nghiến dạng thớt trên quốc lộ 6 tại khu vực thị trấn Mộc Châu, Sơn La lại nóng lên dịp cuối năm này.
Gỗ nghiến từng bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc ngày trong Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn). Tuyên Quang cũng đã tan hoang rừng nghiến trăm tuổi bị triệt phá. Gỗ nghiến từ mọi cánh rừng đều đã được xẻ thành hộp, thớt để dễ vận chuyển...
Nếu không có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, sự phối hợp của chính quyền và người dân địa phương, gỗ nghiến sẽ còn bị đốn hạ, mà phải chặn từ rừng, nhưng cũng phải chặn ngay từ đầu ra của gỗ nghiến. Không thể để những người làm nghề bán thớt gỗ nghiến nhờ rừng bị phá mà ăn nên làm ra. Bởi nhiều người đều biết rằng, để có được những thớt nghiến bán khắp cao nguyên kia, hàng ngàn ha rừng bị tàn phá.
Lực lượng kiểm lâm huyện Mộc Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc với nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, buôn bán vận chuyển gỗ nghiến lậu, song được một thời gian ngắn tình trạng này lại tái diễn.
Vì lợi nhuận từ khai thác, buôn bán thớt nghiến không hề nhỏ. Thớt nhỏ loại trung bình giá 100 nghìn, thớt to tùy loại, trung bình 150 nghìn đồng đến 500 nghìn. Thớt gỗ nghiến "vô chủ” thường được cất giấu tinh vi trong hốc cây, hang đá gần khu vực đông khách nên không dễ gì truy quét được hang ổ.
Chúng ta có nhiều cuộc vận động bỏ dùng túi nilon thì nên có vận động dùng dụng cụ gia đình xanh sạch. Nên khuyến khích hạn chế dùng thớt gỗ ép sẽ bớt nguy hại phá rừng. Và trong khi vấn đề thực phẩm ô nhiễm ngày càng được đề cao cảnh giác, nguy cơ "nhiễm khuẩn chéo” do chế biến thức ăn không hợp vệ sinh đe dọa cũng khiến các gia đình xem trọng hơn tấm thớt, con dao.
Để bảo vệ sức khỏe, nếu mỗi gian bếp nên trang bị ba chiếc thớt để sử dụng cho các mục đích khác nhau, như các chuyên gia khuyên, cho thực phẩm tươi sống, cho thực phẩm đã nấu chín, và một cho trái cây hoặc rau quả ăn liền, chưa kể nếu có con nhỏ cũng nên trang bị một chiếc thớt dành riêng cho em bé, thì càng không nên dùng thớt gỗ nghiến. Bởi rừng nghiến chẳng bao lâu sẽ bị xóa sổ hẳn.
Hiện thị trường có nhiều loại thớt được làm từ gỗ cao su và nhiều vật liệu khác không chỉ tiện dụng mà còn dễ làm vệ sinh, màu sắc tươi sáng, và quan trọng nhất là không hại tới thiên nhiên, khỏi đau lòng những rừng gỗ nghiến. Hãy loại đi thói quen "đặc sản quà thớt nghiến” trong Tết này. (Đại Đoàn Kết 19/1) đầu trang(
Ngày 19/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phê duyệt dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô 2014 - 2015 với tổng số tiền 13,9 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh...
Khoản kinh phí này sẽ được phân về cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý là 8 tỷ 654 triệu đồng; các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp 3 tỷ 244 triệu đồng và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý 1 tỷ 986 triệu đồng.
Số tiền trên được chi chủ yếu cho các hạng mục công trình chính như chữa cháy khi xảy ra cháy rừng; thu thập số liệu khí tượng; trực kiểm tra PCCC rừng; sửa chữa phương tiện phục vụ PCCC rừng; làm mới chòi canh lửa tạm thời, chòi canh lửa cố định; làm mới biển báo cấm lửa, sửa chữa chòi canh lửa cố định; làm đường ranh cản lửa; làm giảm vật liệu cháy... (Nông Nghiệp VN 20/1) đầu trang(
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, trong năm 2014, ngành kiểm lâm đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.064 vụ vi phạm lâm luật; số lâm sản tịch thu là 2.390,34 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 15,6 tỉ đồng.
Chi cục Kiểm lâm Nghệ An hiện có 24 hạt, đội, trạm trực thuộc, đóng quân trên 21 huyện, thành, thị, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị có quân số từ 15 - 20 người với chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ rừng tận gốc. Các hạt kiểm lâm các huyện hay hạt kiểm lâm của Vườn quốc gia Pù Mát và Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt đều thành lập trạm nằm trong các cửa rừng.
Ngoài ra, có 3 đội cơ động chốt chặn tại QL7A và QL48, nhưng tình trạng rừng bị chặt phá vẫn tái diễn. Riêng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát và 2 Hạt Kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 108 vụ, trong đó, có 1 vụ hình sự (tăng 12 vụ so với năm 2013). Tịch thu gần 460 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 2,6 tỉ đồng.
Cũng theo báo cáo của ngành, nhìn chung, tổng số vụ việc vi phạm các quy định về lâm sản đã giảm đáng kể so với năm 2013. Tuy nhiên, trên địa bàn một số huyện, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản còn diễn ra khá phức tạp, khó xử lý.
Có người đặt câu hỏi: Với chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng đông rải đều tại các rừng, nhưng tại sao số vụ vi phạm lâm luật vẫn không hề nhỏ, thậm chí bắt giữ gần 2.400 m3 gỗ bị chặt phá. Phải chăng, đây mới chỉ là phần nổi và chắc chắn số gỗ bị chặt phá sẽ lớn hơn nhiều lần?!
Để rừng Nghệ An được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, nên chăng tỉnh tổ chức giao rừng cho các xã quản lý, bảo vệ và có cam kết rõ ràng. Sau đó, các xã tổ chức giao rừng cho từng hộ dân, trước lúc nhận rừng, giữa hộ dân và chính quyền xã phải bàn giao rừng cụ thể cả về diện tích và trữ lượng lâm sản hiện có, hàng năm có kiểm tra, rà soát lại rừng.
Làm được như vậy, vừa nâng cao chức năng của chính quyền, vừa tạo việc làm cho người dân sống gần rừng. Khi chính quyền vào cuộc và nhân dân là chủ thể của rừng, chắc chắn rừng sẽ được quản lý, bảo vệ tốt hơn.
Đảng và Nhà nước đang đầu tư rất lớn vào miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nhằm mục đích phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Chính quyền và nhân dân các xã miền núi phải có nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Khi Đảng có chủ trương, Nhà nước vào cuộc, nhân dân có ý thức và trách nhiệm, chắc chắn rừng sẽ xanh tốt. (Công An Nghệ An 17/1) đầu trang(
Bán đảo Sơn Trà không chỉ là địa chỉ du lịch nổi tiếng của TP Đà Nẵng. Nơi đây còn đang bảo tồn loài linh trưởng vô cùng quý hiếm - loài Voọc chà vá chân nâu.
Với đặc trưng 5 màu, Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là Chà vá chân đỏ hoặc Voọc ngũ sắc) được tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là "nữ hoàng" của các loài linh trưởng trong rừng sâu, bởi vẻ đẹp khác thường của nó.
Loài này thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách Đỏ Việt Nam và tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.
Theo số liệu khảo sát nghiên cứu của Tổ chức bảo tồn Voọc chà vá quốc tế và các nghiên cứu được công bố mới nhất của nhiều chuyên gia trong nước cho thấy, trong khi loại linh trưởng này có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, thì tại bán đảo Sơn Trà đang phát triển ổn định.
Để bảo tồn, phát triển hơn nữa loài linh trưởng quý hiếm này, các ngành chức năng có chiến lược bảo tồn một cách bền vững hơn, từ việc ngăn chặn đánh bắt trái phép đến việc quy hoạch, khai thác du lịch một cách hợp lý.
Những ngày nghỉ, du khách có thể đến đảo Sơn Trà để ngắm "nữ hoàng" của các loài linh trưởng, điều mà chỉ những nhà sinh học, bảo tồn phải hàng tuần, hàng tháng lội rừng mới có thể thực hiện được ở những vùng rừng khác. (Một Thế Giới 20/1) đầu trang(
Huyện Chư Păh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Huyện Chư Păh hiện có tổng diện tích rừng trên 30.445 ha, trong đó có trên 15.220 ha rừng tự nhiên và 5.225 ha rừng trồng. Trong năm 2014, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý rừng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng cho nhân dân; ký cam kết bảo vệ rừng, an toàn lửa rừng với 360 hộ. Nhờ vậy, số vụ vi phạm luật bảo vệ rừng giảm 09 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Tại hội nghị, các đơn vị quản lý rừng đã thảo luận xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là tiếp tục thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn, ngăn chặn các hành vi xâm canh lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. (Đài PTTH Gia Lai 17/1) đầu trang(
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ðác Lắc cho biết, hiện diện tích rừng ở Ðác Lắc đang suy giảm nghiêm trọng.
kết quả kiểm kê rừng mới đây cho thấy, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh chỉ còn 507.274,2 ha, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến diện tích rừng bị suy giảm là do đồng bào các dân tộc chặt phá lấn chiếm đất rừng trái phép để lập các khu sản xuất, khu dân cư.
Trước mắt, các địa phương, doanh nghiệp đã giải tỏa, thu hồi lại hơn 2.000 ha đất rừng để có kế hoạch trồng lại rừng ngay trong mùa mưa năm 2015. (Nhân Dân 20/1, tr7) đầu trang(
Trong năm 2014, trên địa bàn huyện Krông Nô xảy ra 13 vụ vi phạm lâm luật, với diện tích rừng bị phá là 4,7 ha, giảm 32 vụ/14,5 ha so với năm 2013.
Các vụ phá rừng chủ yếu xảy ra trên địa bàn do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức quản lý.
Có được kết quả trên là nhờ chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng đã bám sát địa bàn, tổ chức cắm chốt tại các điểm nóng phá rừng cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. (Báo Đắc Nông 19/1) đầu trang(
19/1, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng cưa xăng, phương tiện độ chế tại các khu bảo tồn và vườn Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Ông Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo, kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng cưa xăng, phương tiện độ chế tại các khu bảo tồn và vườn Quốc gia trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Đến tháng 11/2014, tại 03 khu rừng đặc dụng đã thống kê được 1.048 chiếc cưa xăng; trong đó đã cấp giấy chứng nhận sử dụng được 688 chiếc, quản lý tập trung được 131 chiếc. Qua theo dõi, đến nay chưa có chủ cưa xăng nào thực hiện quản lý tập trung sử dụng cưa sai mục đích hoặc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.
Một số địa phương thực hiện tốt Quy chế như: Thôn Lủng Pảng (xã Côn Minh), xã Ân Tình, Lạng San, (Na Rỳ), Đồng Phúc (Ba Bể)…Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trong 2 năm qua giảm 156 vụ so với 2 năm trước khi thực hiện Quy chế…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, tồn tại trong thực hiện Quy chế như: Diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn lớn, phân tán và nằm trên địa giới hành chính của nhiều huyện, xã với địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, một bộ phận cư dân sống xa trung tâm xã và các Trạm, chốt Kiểm lâm nên gặp nhiều khó khăn trong việc đưa cưa xăng về quản lý tập trung; đời sống nhân dân tại vùng đệm, vùng lõi các khu rừng đặc dụng còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy chế; một số nơi còn gặp nhiều khó khăn về nơi cất giữ khi đưa cưa xăng về quản lý tập trung…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quy chế; trong thời gian qua Quyết định 1718 của UBND tỉnh đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, cần được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, sâu sát, cụ thể tận các thôn, bản để việc quản lý bảo vệ rừng đặc dụng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. (Báo Bắc Kạn 19/1) đầu trang(
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay đang là mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài. Chính vì thế, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh này là rất cao, đòi hỏi các ngành chức năng, các địa bàn có rừng và người dân luôn nêu cao tinh thần phòng,chống cháy.
Được biết, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có hơn 26 nghìn ha rừng, trong đó có đến 50% diện tích nằm trong vùng có nguy cơ cháy cao. Đây là những diện tích rừng nằm gần khu dân cư, địa hình phức tạp, nhiều điểm du lịch nằm sát với khu vực có rừng. Cùng với tình trạng đốt rừng làm rẫy, đốt ong. .. là những nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy rừng cao ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mùa khô bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau. Thời gian này hầu như không có mưa, nắng nóng kéo dài, khô hanh khiến cho tình trạng cháy rừng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, hầu như mùa khô nào trên địa bàn tỉnh này cũng xảy ra cháy rừng.
Hầu hết các vụ cháy xảy ra ở những trảng cỏ, quần thể tràm nước... Để chữa cháy, các địa bàn có rừng và ngành kiểm lâm đã phải huy động hàng trăm lượt người để dập lửa và đề phòng lây lan ra diện rộng.
Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp, dẫn đến việc quản lý gặp khó khăn và công tác kiểm tra rừng phụ thuộc nhiều vào con nước trong khi phương tiện lạc hậu, lực lượng mỏng.
Trước tình hình diễn biến khí hậu bất thường và nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô 2014 - 2015, các lực lượng chức năng và địa phương có rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kế hoạch triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng đảm nhận công tác phòng chống cháy rừng.
Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng các địa phương, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền các biện pháp phòng chống cháy rừng để người dân biết và thực hiện. Huyện Xuyên Mộc là địa phương có diện tích rừng lớn nhất Bà Rịa – Vũng Tàu, đã và đang tập trung cao cho công tác phòng chống cháy rừng: Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện đã xây dựng phương án phòng chống cháy rừng đến các cấp, các ngành liên quan cho hơn 17 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp.
Các xã có rừng và đơn vị chủ rừng đã tổ chức tuần tra canh lửa tại các địa bàn dễ xảy ra cháy rừng. Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu đã xây dựng hơn 100 ha đường băng cản lửa và có sự phối hợp với địa phương nhằm huy động lực lượng, phương tiện khi sự cố xảy ra.
Để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô năm 2014 - 2015, với phương châm: “Phòng cháy hơn chữa cháy”, các địa phương trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẩn trương yêu cầu những hộ dân sống trong và ven rừng cam kết thực hiện các quy định bảo vệ rừng như: Không chặt phá rừng, không sử dụng lửa đốt rẫy, quét sạch lá rụng vào mùa khô. Ngoài ra, tại những vùng trọng điểm đều bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, hậu cần phục vụ chữa cháy…
Song song với công tác chuẩn bị, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ và phát triển rừng đến với người dân, nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân đối với công tác bảo vệ và phòng, phống cháy rừng.
Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian tới, tình trạng khô hanh và nắng nóng sẽ tiếp tục, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Để sự cố cháy rừng không xảy ra trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, ngành nông nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác này. (Đảng Cộng Sản VN 19/1) đầu trang(
Tết Nguyên đán đã đến rất gần. Đây chính là thời điểm lực lượng kiểm lâm trên địa bàn huyện Chợ Đồn đang phải hết sức tập trung trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là việc đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
Những ngày mới đây, lực lượng kiểm lâm huyện Chợ Đồn đã thu giữ tại xã Tân Lập 21 thanh gỗ nghiến. Toàn bộ số gỗ này đã được các đầu nậu tập kết, cất giữ tinh vi. Tuy nhiên, với sự cảnh giác, tập trung cao, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và thu giữ trước khi lâm tặc thực hiện hành vi vận chuyển trái phép.
Khác với nhiều địa phương khác, do luôn là điểm nóng về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn đã thành lập riêng 1 tổ kiểm lâm cơ động, đây là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Ông Hoàn Văn Phách, Tổ phó Tổ Cơ động, Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn cho biết: Tổ luôn bám sát địa bàn, cài cắm các nguồn tin trong nhân dân để có nguồn tin nhanh, kịp thời và xử lý có hiệu quả nhất.
Chỉ tính từ đầu tháng 1 năm 2015 đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Chợ Đồn đã phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm về vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép. Trong đó những tang vật thu giữ chủ yếu là các loại gỗ quý hiếm. Theo nhận định của lực lượng kiểm lâm thì trong thời gian tới, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản sẽ tiếp tục có chiều hướng tăng do đối tượng khai thác, vận chuyển tranh thủ, lợi dụng những ngày nghỉ lễ, tết, khi mùa vụ nông nhàn.
Ông Hoàng Ngọc Bảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm của huyện sẵn sàng để ứng phó với những tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Chúng tôi cũng xác định đây là dịp có thể tăng hơn về việc khai thác vận chuyển, do đó anh em phải bám sát địa bàn".
Để đảm bảo việc ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác và vận chuyển lâm sản trong dịp tết nguyên đán, Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn sẽ tổ chức trực tại các chốt, trạm 24/24h với 100% quân số.
Trong đó, những trạm có điểm nóng về khai thác vận chuyển lâm sản như các xã Nam Cường, Tân Lập; Xuân Lạc, Đồng Lạc sẽ được tăng cường quân số từ lực lượng kiểm lâm cơ động của tỉnh và lực lượng kiểm lâm ở những khu vực ít rừng có gỗ quý hiếm. Đến nay, các trạm kiểm lâm trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã sẵn sàng cho việc trực tết và tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Ông Hoàng Ngọc Bảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng: "Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn chúng tôi cũng đánh giá rất cao vai trò của người dân trong việc bảo vệ rừng. Chúng tôi cũng hy vọng công tác bảo vệ rừng dịp này sẽ đạt kết quả tốt".
Bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay. Trong đó lực lượng kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt, đi đầu. Hy vọng, với sự chủ động, quyết tâm và sẵn sàng đối phó với các tình huống, lực lượng kiểm lâm huyện Chợ Đồn sẽ làm tốt hơn công tác quản lý và bảo vệ rừng ở địa phương, nhất là trong những giáp tết Nguyên đán sắp tới. (Đài PTTH Bắc Kạn 19/1) đầu trang(
Mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự(CHQS) tỉnh An Giang triển khai kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, ứng cứu sập đổ công trình năm 2015.
Đại tá Nguyễn Văn Lèo – Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Trần Phú Hòa – Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm lâm An Giang cùng đại diện Công an tỉnh, các đơn vị Quân khu đóng quân trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị.
Xác định nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, năm 2014, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng với Ban chỉ đạo về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, cơ động ứng cứu nhanh, giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
Tuy nhiên, ý thức về phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng chống cháy nổ của một số người dân sinh sống gần khu vực rừng núi và nhân dân tại khu vực đông dân cư chưa cao nên công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn.
Rút kinh nghiệm năm qua, tại hội nghị, chỉ huy các đơn vị quân sự, công an và biên phòng thống nhất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng năm 2015 như: Duy trì nghiêm các kíp trực, nhất là trong các đợt cao điểm lễ, tết và cao điểm nắng nóng trong năm; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập cứu hộ cứu nạn theo quy định; phối hợp với Ban chỉ đạo về bảo vệ và phát triển rừng các cấp theo dõi diễn biến thời tiết, nguy cơ cháy rừng tại các khu vực đồi núi vào giai đoạn cao điểm nắng nóng; kiểm tra, nắm chắc số lượng, chất lượng các loại phương tiện, vật chất, trang bị cứu hộ cứu nạn, bảo đảm phát huy hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ.
Khi xảy ra các tình huống cháy nổ, cháy rừng, làm tốt công tác nắm tình hình, báo cáo nhanh các vụ việc để có hướng tham mưu đề xuất chỉ đạo kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. (Angiang.gov.vn 19/1) đầu trang(
Ngày 17-1, tại xóm Đồng Chằm, xã Động Đạt, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương đã phối hợp với Dự án SRD (Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững) tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tham gia diễn tập có 132 người là cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện; lãnh đạo, cán bộ Ban Lâm nghiệp, thành viên của 7 tổ quản lý bảo vệ và phát triển rừng của 3 xã: Yên Lạc, Động Đạt, Ôn Lương.
Tại buổi diễn tập, sau khi chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phân công nhiệm vụ, phương tiện, thiết bị chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã đưa ra 3 trường hợp giả định, trong đó, giả định 1 là trường hợp một người dân đốt dọn thực bì, do bất cẩn đã để ngọn lửa lan sang khu rừng bên cạnh. Sau khi huy động chữa cháy từ gia đình, xóm nhưng vẫn không dập được ngọn lửa, người dân đã báo lên chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, lãnh đạo xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ xã lập tức đến hiện trường tham gia chữa cháy (giả định 2) đồng thời báo lên Hạt Kiểm lâm huyện đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ khi ngọn lửa tiếp tục bùng phát (giả định 3).
Thông qua buổi diễn tập đã góp phần nâng cao vai trò chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng các cấp, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân địa phương khi có cháy rừng xảy ra. (Báo Thái Nguyên 17/1) đầu trang(
Huyện U Minh vừa tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2013 – 2014 và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2014 – 2015.
Huyện U Minh có diện tích rừng trên 77.000 ha. Ngay từ đầu mùa khô, các cấp, ngành, đơn vị chủ rừng và người dân trên địa bàn huyện làm tốt công tác PCCCR, nên chỉ xảy ra 1 vụ cháy, diện tích rừng bị thiệt hại 0,05 ha, giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2012 – 2013.
Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCCR mùa khô 2014 – 2015 là tăng cường công tác tuyên truyền PCCCR trong cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao ý thức tham gia quản lý bảo vệ rừng, triển khai phương án PCCCR, Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện với 30 thành viên; đồng thời tặng giấy khen cho 7 tập thể và 40 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác PCCCR mùa khô 2013 – 2014. (Đài PTTH Cà Mau 18/1) đầu trang(
Chương trình được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà phê duyệt và bắt đầu triển khai thí điểm vào đầu năm 2014 dành cho gần 100 em học sinh lớp bốn và lớp bảy của bốn trường: Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Lý Tự Trọng, THCS Nguyễn Chí Thanh thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Đây là một Chương trình trong chiên lược truyền thông "Bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà" giai đoạn 2012 - 2020 của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), nhằm không chỉ cung cấp thông tin, mà còn nâng cao nhận thức của các em trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và ở các nơi khác.
Mỗi tuần một buổi tại các trường, các tình nguyện viên, nhân viên của Trung tâm GreenViet cùng các thầy, cô giáo của các trường sẽ tổ chức sinh hoạt cùng các em học sinh. Mỗi lớp học có khoảng 20 em tham gia, một cán bộ giảng dạy và bốn đến tám tình nguyện viên hỗ trợ. Tại những buổi như vậy, các em sẽ được tìm hiểu về những nội dung như: Đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, em biết gì?; Voọc chà vá chân nâu, nữ hoàng linh trưởng xinh đẹp đang ở đây!; Các gia đình nhà khỉ ở Sơn Trà; Chim ở Sơn Trà rất đẹp và phong phú; Sự đa dạng của các loài bò sát ở Sơn Trà; Thú móng guốc - những thiên thần lấp ló; Sơn Trà và những bạn thú nhỏ dễ thương...
Chị Lê Thị Trang, thành viên của GreenViet và cũng là cán bộ tham gia giảng dạy cho biết: "Ngoài lý thuyết, chúng tôi đã lồng ghép vào hình ảnh, xem video clip và thảo luận trong những buổi sinh hoạt để tạo không khí thoải mái trong học tập cho các em. Các em được chủ động, tự học hỏi và được hỏi những vấn đề các em thắc mắc. Chúng tôi còn phối hợp triển khai các buổi dã ngoại ở bán đảo Sơn Trà hoặc thăm các bạn thú ở khu nuôi thú Công viên 29-3 để các em có cái nhìn thực tế hơn".
Những trải nghiệm thực tế các em học sinh đã được tham gia chương trình xuyên suốt trong chín tháng của hai học kỳ. Cả những cán bộ giảng dạy, thầy, cô giáo trong trường và chính các em đều đã có những thay đổi cả về nhận thức và hành động.
"Các em thật sự đam mê với những khóa học như vậy của chúng tôi. Thậm chí nhiều em còn thắc mắc tại sao các bạn được học mà em thì lại không làm chúng tôi thực sự bối rối. Từ 80 em như dự định ban đầu, đến nay đã hơn 100 em theo học. Các phụ huynh cũng rất ủng hộ khi bày tỏ với chúng tôi về sự thay đổi của các em đối với các loài vật và thiên nhiên", Giám đốc Trung tâm GreenViet Trần Hữu Vỹ chia sẻ.
Vừa qua, các em đã có những phút giây hào hứng khi tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà với chủ đề "Chạm vào thiên nhiên Sơn Trà". Chuyến đi đã giúp tất cả các em được hiểu, biết thêm về thành phố mình; về các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm đang sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Từ những gì đã học và hình ảnh các loài động vật thực tế tình yêu thiên nhiên của các em ngày càng được nâng cao.
Năm 2015, chương trình tiếp tục thực hiện nhưng có sự thay đổi chỉ dạy cho khối học sinh lớp ba của một trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà. Việc thay đổi như vậy sẽ giúp chương trình thực hiện được tốt hơn và nhiều em học sinh được tham gia hơn. (Thời Nay 19/1, tr6) đầu trang(
Từ xa xưa, con voi là hình ảnh đặc trưng, là biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, con voi là đầu cơ nghiệp, là người bạn thân thiết mà Giàng đã ban cho họ...
Để thể hiện tình cảm gắn bó, yêu thương, gần gũi giữa người với vật, cứ hai năm một lần, người dân Tây Nguyên lại tổ chức lễ cúng sức khỏe cho voi. Lễ cúng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tùy vào điều kiện kinh tế mà sự chuẩn bị cho mỗi lễ cúng cũng khác nhau, nhưng có ba lễ vật không thể thiêu là xôi, rượu cần và tiết lợn.
Trong lễ hội, già làng hoặc chủ lễ tiến hành nhiều nghi thức truyền thông như: Bôi tiết heo lên trán voi, rưới nước lã lên đầu, rải gạo nhằm cầu mong sức khỏe cho voi... Có hàng trăm nghệ nhân đánh chiêng, múa xoang và đông đảo đồng bào M'Nông, Ê Đê trong trang phục truyền thông náo nức tham dự.
Lê cúng sức khỏe cho voi mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu thương quý trọng của con người đối với vật nuôi và qua đó nhắn nhủ mọi người chung tay chăm sóc và bảo vệ đàn voi. (Thời Nay 19/1, tr4) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Đó là mục tiêu chính của Hội thảo các bên liên quan xây dựng lộ trình thiết lập cơ quan chức năng về quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) ở Việt Nam do Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ chức Nông lâm quốc tế Việt Nam (ICRAF Việt Nam) và Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) tổ chức vào ngày 16/1 tại Hà Nội.
Đến tham dự Hội thảo có các đại diện đến từ Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp), trường Đại học Tây Nguyên, đại diện các Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp của các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Điện Biên, Sơn La cùng đại diện các tổ chức phi lợi ích như: FAO, CIPOR, ICRAF, Oxfam, PanNature, Hội phát triển Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm vì sự Phát triển Bền vững Miền núi (CSDM)…
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết: “Phát triển QLRCĐ là một trong những ưu tiên trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. Đến cuối năm 2020, khoảng 4 triệu ha rừng sẽ được quản lý bởi cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã dần dần giao đất rừng cho cộng đồng quản lý. Đến cuối năm 2013, trên 500.000 ha rừng đã được giao cho các cộng đồng trên cả nước. Hiện nay nhiều cộng đồng đang quản lý rừng một cách hiệu quả”.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi thì phát triển và thực hiện QLRCĐ ở Việt Nam còn hạn chế. “Nguyên nhân chính của những hạn chế này là do thiếu sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng QLRCĐ. Chính vì vậy, để phát triển QLRCĐ, cần thiết phải có cơ quan chức năng về QLRCĐ” – PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi khẳng định.
TS. Nguyễn Phú Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và HTQT (Tổng cục Lâm nghiệp) cho biết kế hoạch xây dựng lộ trình cơ quan chức năng về QLRCĐ ở Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể, bao gồm: Xác định cơ quan trong cơ cấu quản lý tổ chức quản lý Lâm nghiệp hiện nay có tiềm năng là cơ quan chức năng về QLRCĐ ở Việt Nam; Xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chức năng về QLRCĐ; Đánh giá cơ hội và thách thức đối với cơ quan tiềm năng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về QLRCĐ; Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của cơ quan tiềm năng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về QLRCĐ; Đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản quy định chức năng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển cơ quan chức năng về QLRCĐ.
Theo ông Trần Mạnh Long, Đại diện Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) thì QLRCĐ ở Việt Nam là một hình thức quản lý rừng hiệu quả. “Một mặt, QLRCĐ đảm bảo việc bảo vệ, duy trì diện tích rừng và cải thiện chất lượng rừng, mặt khác đem lại các lợi ích thiết thực cho cộng đồng về lâm sản, gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đáp ứng nhu cầu gia dụng thiết yếu và góp phần tăng thu nhập, cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt hoặc canh tác nông nghiệp cho các thành viên trong cộng đồng” – ông Trần Mạnh Long nói.
Ông Nguyễn Tiến Hải – Chuyên gia Lâm nghiệp và Quản lý dự án ASFCC-II cho rằng những nhóm yếu tố chính liên quan đến hiệu quả của QLRCĐ trong bảo vệ gồm có: Đặc điểm rừng được giao, quyền quản lý và sử dụng rừng của cộng đồng, quy định về quản lý bảo vệ và sử dụng rừng, tổ chức quản lý rừng của cộng đồng và các hỗ trợ bên ngoài.
“Tuy nhiên, khung pháp lý chưa đầy đủ, thiếu chính sách đồng bộ và toàn diện, chưa rõ cơ quan chức năng về QLRCĐ, năng lực hạn chế của cộng đồng trong QLRCĐ và hiện trạng rừng nghèo lợi ích kinh tế thấp là những thách thức chủ yếu đối với QLRCĐ hiện nay ở Việt Nam”.
Trên cơ sở phân tích những mặt hạn chế của QLRCĐ ở Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Hải đưa ra khuyến nghị về thực hiện và phát triển QLRCĐ như sau: Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách và cung cấp các hỗ trợ đối với QLRCĐ, cần thiết phải có cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp có chức năng, nhiệm vụ về QLRCĐ.
QLRCĐ là hình thức quản lý rừng có từ lâu tại Việt Nam và được chính thức công nhận từ khi có Luật Đất đai 2013 & Luật BVPTR 2004. QLRCĐ là hình thức quản lý rừng mà mọi thành viên của cộng đồng tham gia quản lý và ăn chia sản phẩm hoặc hưởng lợi từ những khu rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của cộng đồng hoặc thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng. (Tài Nguyên Môi Trường 16/1) đầu trang(
Sáng 19/1 tại Hà Tĩnh, Hiệp hội Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức hội nghị tổng kết dự án rừng ngập mặn – giảm thiểu rủi ro thảm họa năm 2014.
Dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa được triển khai tại Việt Nam từ năm 1994 do Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Đan Mạch và Nhật Bản tài trợ. Trong khoảng thời gian 19 năm, dự án đã triển khai tại 33 huyện, 64 xã thuộc 10 tỉnh, thành gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.
Thông qua dự án, đã có trên 9.000 ha rừng được trồng qua các năm, và khoảng hơn 2,5 triệu người được hưởng lợi. Riêng ở Hà Tĩnh, thời gian qua cũng đã có gần 1.000 ha rừng ngập mặn được trồng mới và trồng dặm, hiện tỷ lệ sống chiếm gần 50%.
Trong năm 2014, các địa phương hưởng lợi đã tích cực trồng rừng theo kế hoạch, trong đó Ninh Bình trồng dặm thêm 24,6ha, Hòa Bình 15 ha; Hà Tĩnh tiến hành chăm sóc, bảo vệ 5ha tại Cẩm Dương (Cẩm Xuyên).
Ngoài ra, Hội CTĐ các tỉnh, thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó thảm họa và các tác động của biến đổi khí hậu qua việc nâng cao kiến thức của cộng đồng, cán bộ chính quyền, giáo viên và học sinh tiểu học; tập huấn về sinh kế; nâng cao năng lực cho cán bộ CTĐ về quản lý dự án...
Mặc dù vậy, việc triển khai dự án tại các địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: nguồn kinh phí đối ứng của địa phương chưa đạt, định mức các hoạt động còn thấp, cán bộ dự án tại các địa phương phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động dự án, công tác bảo vệ rừng ngập mặn ở nhiều nơi còn gặp khó khăn...
Để nâng cao hiệu quả dự án, thời gian tới các cấp Hội CTĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận nhận thức cho người dân về giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa thảm họa; phối hợp phê duyệt kế hoạch dự án rừng ngập mặn cho 10 tỉnh được hưởng lợi; tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện… (Báo Hà Tĩnh 19/1) đầu trang(
Sau khi tỉnh Thái Nguyên rà soát quy hoạch 3 loại rừng, việc quản lý, bảo vệ đối với diện tích rừng phòng hộ mới đã gặp nhiều khó khăn bởi những bất cập về cơ chế chính sách....
Nhiều vụ đốt phá rừng phòng hộ xảy ra mà người dân vi phạm hoàn toàn thiếu ý thức pháp luật. Cơ quan chức năng vẫn phải xử lý theo luật pháp dù không hề muốn. Dự án phòng hộ bền vững của Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam) được triển khai tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã mở ra hướng đi mới trong quản lý, bảo vệ bền vững rừng tại địa phương này.
Chính sách bất cập Diện tích rừng phòng hộ của huyện Phú Lương tập trung ở 6 xã: Ôn Lương, Phú Đô, Yên Ninh, Phủ Lý, Yên Lạc và Hợp Thành. Trong tổng số trên 3.500 ha rừng phòng hộ thì diện tích rừng trồng chiếm đa số, khoảng 2.400 ha. Toàn bộ diện tích rừng phòng hộ của huyện đều là keo lai, keo tai tượng.
Theo phân tích của ông Ngô Thanh Sơn (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương) thì việc đưa giống keo vào trồng rừng phòng hộ là chưa hợp lý bởi đây là giống cây có tuổi khai thác từ 7 - 10 năm. Nếu quá độ tuổi ấy, lõi keo sẽ bị xốp và rỗng giữa, dần dần bị khô và chết.
Theo quy định của Bộ NN-PTNT thì với rừng phòng hộ sẽ được phép khai thác tỉa thưa không quá 20% diện tích mỗi năm và phải trồng bù diện tích đã khai thác ngay trong vụ kế tiếp. Đây là quy định phù hợp bởi nếu khai thác quá tỷ lệ, rừng sẽ mất đi giá trị phòng hộ (giữ nguồn nước, chống xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái...).
Tuy nhiên, nếu mỗi năm khai thác 20% diện tích và sau 5 năm mới khai thác hết 100% diện tích cây trồng ban đầu thì sẽ có nhiều diện tích keo quá tuổi, hiệu quả sử dụng thấp hoặc không thể sử dụng được nữa. Rõ ràng, đang có sự bất hợp lý giữa quy định và thực tế.
Một thực tế khác, nguồn sống của người dân 6 xã gắn với rừng phòng hộ đều có thu nhập từ hoạt động SX nông lâm nghiệp, không có nguồn thu từ các hoạt động khác như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hay dịch vụ. Mặc dù thu nhập từ rừng SX chỉ chiếm 20 - 30% tỷ trọng thu nhập từ hoạt động SX nông lâm nghiệp, nhưng là nguồn tiền mặt của người dân, trong khi SX lúa, trồng màu chỉ để phục vụ cho nhu cầu của gia đình và chăn nuôi nhỏ lẻ.
Những vấn đề trên dẫn đến hậu quả là người dân khai thác trộm, cùng với kinh phí hỗ trợ bảo vệ thấp, không liên tục, làm cho người dân buông lỏng trách nhiệm bảo vệ rừng được giao Hướng đi hợp lý Muốn quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả cần phải gắn với lợi ích sinh kế, chỉ có phát triển tiềm năng sinh kế của cộng đồng hiệu quả và ổn định thì người dân mới có trách nhiệm và cam kết tham gia quản lý, bảo vệ rừng bền vững.
Từ quan điểm đó, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững đã xây dựng dự án phòng hộ bền vững tại 3 xã: Động Đạt, Yên Lạc và xã Ôn Lương (huyện Phú Lương). Có hơn 700 hộ dân tham gia dự án với tiêu chuẩn là hộ nghèo, ưu tiên phụ nữ, hộ dễ bị tổn thương trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, hộ dân tộc thiểu số, hộ đang được giao quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ và sẵn sàng tham gia và áp dụng các kiến thức vào SX và bảo vệ rừng....
Dự án đã thành lập các tổ quản lý bảo vệ rừng, tổ sinh kế và quỹ tín dụng thôn bản. Chị Hầu Thị Cường (Tổ trưởng sinh kế xóm Đồng Xiền, xã Yên Lạc) cho biết, tổ có hơn 20 hội viên quản lý tổng số 70 ha rừng sản xuất đã chuyển thành rừng phòng hộ.
Nguồn sống chủ yếu trước đây nhờ rừng, nay rừng đến tuổi mà không được khai thác, nguồn sống bị thu hẹp. Ban đầu, mọi người không thiết tha mấy với việc gia nhập tổ sinh kế vì cho rằng tham gia chỉ để nghe tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng chứ không có lợi gì. Với hàng loạt kế hoạch được triển khai, hỗ trợ như chăn nuôi gia cầm, gia súc, trồng cấy các loại dược liệu, một số cây bản địa dưới tán rừng phòng hộ, nguồn sống của người dân được cải thiện, nâng cao.
Vậy là nhiều gia đình đã đăng ký, xin tham gia hoạt động với tổ sinh kế. Nhóm sở thích khác đã hình thành quỹ tín dụng thôn bản. Ông Trần Văn Sỹ (xóm Đồng Xiền, xã Yên Lạc) cho biết, đa phần những hội viên thành lập quỹ đều là những người sống phụ thuộc vào rừng.
Quỹ được thành lập để hỗ trợ cho các thành viên vay vốn, phát triển kinh tế. Người cho vay thì được dùng chính đồng tiền của mình tiết kiệm được để hỗ trợ hội viên, không mất thuế mà vẫn có lãi. Các hộ vay được dự án tổ chức đi tham quan mô hình nuôi giun quế, chăn nuôi gia cầm, trồng cấy một số loại cây cho thu nhập ổn định…
Định kỳ, các hội viên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật SX. Mọi người hăng say, yên tâm phát triển SX. Tình đoàn kết làng xóm ngày càng được vun đắp chặt chẽ với nhau hơn.
Bà Nguyễn Thị Lâu (Tổ trưởng Tổ QLBV rừng bản Thâm Trung, xã Ôn Lương) cho biết, sự hỗ trợ và những lợi ích thực tế từ dự án chính là chỗ dự và mang lại cho người dân ý thự tự giác quản lý, bảo vệ rừng. Các thành viên của tổ sinh kế, quỹ tín dụng thôn bản hay tổ quản lý, bảo vệ rừng đều là những hộ dân đang quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ. Thực tế, những năm trước, dù biết phá rừng phòng hộ là vi phạm pháp luật nhưng “đói ăn vụng, túng làm liều”.
Tham gia dự án, người dân được tạo cơ hội việc làm, có thu nhập nên bây giờ cứ nghe tiếng cưa lốc là cả xóm "a lô" cho nhau đuổi lâm tặc, giữ rừng. Bà Lâu cho hay, nếu những kế hoạch phát triển sinh kế tiếp theo của dự án tiếp tục phát huy hiệu quả thì người dân sẽ yên tâm ổn định kinh tế, khi đó, chẳng ai dại dột mà đi phá rừng nữa....
Ông Phạm Bình Công (Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương): Dự án của Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững đã tăng cường năng lực phát triển sinh kế, quản lý và bảo vệ rừng. Trong đó, phát triển sinh kế là đòn bẩy để người dân sống dựa vào rừng yên tâm với nguồn thu nhập ổn định.
Các kiến thức và các kỹ năng mềm được cung cấp sẽ là phương tiện để người dân chủ động tham gia vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương gồm cả kế hoạch hoạch quản lý, bảo vệ rừng bền vững theo pháp luật.... (Nông Nghiệp VN 20/1, tr17) đầu trang(
Nhằm giảm bớt chi phí đi lại, tránh phiền hà cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp, huyện Cao Phong đã triển khai đề án trao sổ đổ đến tận tay người dân. Việc làm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của địa phương và người dân.
Cùng với các hộ dân trong xóm, gia đình ông Nguyễn Xuân Lượt ở xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong (Cao Phong) được nhận GCN QSDĐ hơn 1 ha đất lâm nghiệp của gia đình. Cầm tờ giấy chứng nhận trong tay, ông Lượt phấn khởi cho biết: Được nhận sổ đỏ ngay tại xóm mà không phải lên huyện, không mất kinh phí, có thắc mắc gì cũng được cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hướng dẫn, giải thích, vì vậy rất thuận lợi. Có sổ đỏ, gia đình yên tâm hơn trong đầu tư tiền của, nhân công để trồng rừng. Với những diện tích đất thuận lợi, gia đình sẽ cải tạo để trồng mía, trồng cam nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình.
Xã triển khai điểm đề án trao sổ đỏ đến tận tay người dân ở huyện Cao phong là Dũng Phong. Hiện nay, xã đã trao được trên 400 GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Quyết định 672 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến trong tháng 1/2015, xã Dũng Phong sẽ hoàn thành thành việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân.
Đến hết ngày 31/12/2014, huyện Cao Phong đã cấp được hơn 5.500 GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân tại 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để đạt được kết quả này,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trển khai đề án trao sổ đỏ đến tận tay người dân.
Theo đó, văn phòng thực hiện phần đo đạc, lập bản đồ địa chính với diện tích thực hiện lập bản đồ trên 14 nghìn ha ở 13 xã , thị trấn trong toàn huyện. Ngay sau khi hoàn thành việc lập bản đồ, công tác quy chủ, kê khai đơn đăng ký để cấp GCNQSD đất cũng đã hoàn thành với 11.420 hồ sơ. Trên cơ sở đó, huyện Cao Phong đã thành lập tổ công tác đến tận các xóm, bản thực hiện trao sổ đỏ đến tận tay người dân.
Đề án trao sổ đỏ đến tận tay người dân được triển khai qua quá trình đi làm việc tại cơ sở, địa bàn dân cư sinh sống ở miền núi, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, với nhiều điểm còn hạn chế trong việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Quyết định 672 của Thủ tướng Chính phủ.
Việc đo đạc và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp sẽ góp phần ổn định tình hình sử dụng đất lâm nghiệp, trước đây vốn là tài nguyên khó quản lý. Từ đó sẽ tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế trên diện tích đất được giao, đặc biệt là bảo vệ và phát triển vốn rừng sẽ bền vững hơn. Mặt khác, việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho người dân sẽ hạn chế được tình trạng tranh chấp đất đai, góp phần ổn định xã hội.
Cho biết về hiệu quả của đề án trao sổ đỏ đến tận tay người dân của địa phương, đồng chí Phạm Văn Long; Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Chỉ với một phần nhỏ ngân sách của huyện tổ công tác 4 - 5 cán bộ đã triển khai việc trao sổ đỏ cho người dân các xã trong huyện, nhằm giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
Đồng thời, khi người dân đến xóm, thôn nhận sổ đỏ nếu có thắc mắc gì đều được giải đáp ngay. Dự kiến đến tháng 6/2015, huyện Cao Phong sẽ hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Quyết định 672 của Thủ tướng Chính phủ. (Báo Hòa Bình 17/1) đầu trang(
Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Ðắc Nông cho biết: Trong năm 2015, tỉnh Ðắc Nông có kế hoạch trồng 3.612 ha rừng thay thế.
Trong năm 2014, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 1.912,9 ha rừng thay thế, nhưng đến cuối năm các đơn vị chỉ trồng được 120,2 ha.
Nguyên nhân dẫn đến diện tích trồng rừng thay thế đạt thấp là do diện tích trồng rừng thay thế lớn, chỉ trong ba năm từ 2014 đến 2016 toàn tỉnh phải trồng rừng thay thế với diện tích 7.721 ha. (Nhân Dân 20/1, tr7) đầu trang(
Nhờ quản lý chặt chẽ nên giống cây lâm nghiệp được sản xuất (SX) ở Bình Định nhờ có chất lượng tốt, tỷ lệ sống rất cao, phát triển khỏe nên được người trồng rừng trong cả nước tin dùng”....
UBND tỉnh Bình Định vừa thành lập Hội Giống cây trồng lâm nghiệp nhằm siết chặt quản lý, để nâng cao chất lượng cây giống với mục tiêu giữ vững niềm tin đối với người trồng rừng, đồng thời tạo thế cạnh tranh với giống cây lâm nghiệp của Thái Lan sắp được SX trên địa bàn tỉnh.
Bình Định là tỉnh có phong trào trồng rừng SX mạnh nhất miền Trung với hơn 100.000 ha rừng trồng. Hằng năm diện tích rừng trồng mới, khai thác trồng lại trên địa bàn tỉnh khoảng 10.000 ha, nhu cầu về cây giống ước khoảng 20 triệu cây. Phong trào trồng rừng mạnh đã kéo hoạt động SX cây giống lâm nghiệp mạnh theo.
Ông Nguyễn Thế Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Bình Định cho biết: “Toàn tỉnh có đến 112 cơ sở SX giống cây lâm nghiệp. Trong đó chỉ có khoảng 10 đơn vị do Nhà nước quản lý, còn lại hầu hết là của tư nhân, nên việc quản lý khá phức tạp. Riêng năm 2014 đã SX được 160 triệu cây giống, nhu cầu sử dụng trong tỉnh chỉ có 20 triệu cây, nên đã có 140 triệu cây giống được xuất bán cho người trồng rừng trong cả nước. Nhờ quản lý chặt chẽ nên giống cây lâm nghiệp được SX ở Bình Định nhờ có chất lượng tốt, tỷ lệ sống rất cao, phát triển khỏe nên được người trồng rừng trong cả nước tin dùng”.
Ông Nguyễn Hiếu Hòa, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Định khẳng định: “Nếu cây giống kém chất lượng thì người trồng rừng chịu thiệt hại lớn vô kể. Nếu không quản lý từ gốc, để giống rởm tung hoành, người dân mua về trồng thì phải đến nhiều năm sau mới biết mình “sập hố” vì mua phải giống kém chất lượng. Đến lúc ấy đành lâm cảnh tiền mất tật mang, vì rừng cây phát triển èo uột, thu hoạch sản lượng thấp. Do đó, chúng tôi chỉ đạo cho ngành chức năng phải kiểm soát chặt chẽ các cơ sở SX để bảo đảm tuyệt đối chất lượng cho cây giống”....
Trước thực tế trên, Bình Định quyết định thành lập Hội Giống cây trồng lâm nghiệp để đưa các cơ sở SX giống lâm nghiệp đi vào hoạt động khuôn khổ. Ông Vũ Văn Khiên, Chủ tịch Hội cho biết: “Đây là Hội Giống cây trồng lâm nghiệp đầu tiên được thành lập trong cả nước. Bước đầu, chúng tôi đã vận động được 50 cơ sở SX giống cây lâm nghiệp trong tỉnh tham gia.
Hội có nhiệm vụ giới thiệu nguồn giống chất lượng để các cơ sở đưa về SX; kiểm soát xuất xứ, chất lượng cây giống để bảo đảm quyền lợi người trồng rừng; nắm bắt nhu cầu, tiềm kiếm và điều tiết thị trường tiêu thụ. Các cơ sở là thành viên của Hội còn có trách nhiệm chia sẻ với nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ; xóa kiểu cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến làm mất uy tín, từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu giống cây lâm nghiệp Bình Định”.
Theo ông Khiên, Hội Giống cây trồng lâm nghiệp Bình Định còn là “cầu nối” giữa các cơ sở SX với các cơ quan Nhà nước, các hội nghề nghiệp trong tỉnh và các dự án hợp tác quốc tế thông qua Sở NN-PTNT, để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm đưa ngành SX giống cây lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Được như vậy, giống cây lâm nghiệp của Bình Định mới có cơ hội cạnh tranh với giống cây lâm nghiệp của Thái Lan sắp được SX tại TX An Nhơn (Bình Định).
Ông Nguyễn Hiếu Hòa, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Định cho hay: “Hiện doanh nghiệp Thái Lan đã giải phóng xong mặt bằng tại KCN Nhơn Hòa, TX An Nhơn. Tháng 10/2015, doanh nghiệp này sẽ đi vào hoạt động với dự kiến lô giống xuất bán đầu tiên khoảng 10 triệu cây keo cấy mô. Khi đó trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra cạnh tranh khốc liệt. Nếu cây giống của các cơ sở SX ở Bình Định không nâng cao chất lượng thì coi chừng bị thua ngay trên sân nhà”....
“Nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp là đi đúng hướng của chủ tương tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Giống tốt, cây rừng phát triển nhanh, cho sinh khối lớn, phù hợp định hướng nuôi rừng để cung ứng gỗ cho ngành chế biến lâm sản xuất khẩu. Rừng trồng sẽ được nâng cao giá trị gia tăng, người trồng rừng sẽ có thu nhập cao hơn”, ông Nguyễn Thế Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Bình Định khẳng định.... (Nông Nghiệp VN 20/1, tr19) đầu trang(
Ngày 19/1, ông Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về tình hình hoạt động, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014.
Ông Trần Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Giám đốc Quỹ cho biết, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đến ngày 20/12/2014 đã thu được hơn 45 tỷ đồng, trong đó thu DVMTR năm 2014 là 10,3 tỷ đồng; còn lại là truy thu DVMTR từ năm 2011 đến năm 2013 và lãi gửi ngân hàng. Việc thu tiền DVMTR năm 2014 chỉ đạt 68,91% kế hoạch.
Nguyên nhân đạt thấp do một số đơn vị sử dụng DVMTR của tỉnh nộp tiền không đúng hạn theo hợp đồng ủy thác đã ký, Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn chưa thanh toán tiền DVMTR năm 2014 theo quy định. Cũng trong năm 2014, Hội đồng quản lý Quỹ đã chi 7,1 tỷ đồng hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng. Việc chi trả tiền DVMTR cho đối tượng chủ rừng đảm bảo đúng quy định, kịp thời, được thực hiện trên cơ sở kết quả phúc tra nghiệm thu công tác quản lý bảo vệ rừng của các cơ quan chức năng.
Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đã đề xuất một số khó khăn như: các đơn vị sản xuất nước sạch của tỉnh, sử dụng nguồn nước thô của sông Bé, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai có lưu vực thuộc tỉnh Bình Phước, đóng chân trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An vẫn chưa ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát nên việc xác định hiệu quả của nguồn tiền DVMRT đối với các mục tiêu về môi trường, kinh tế, xã hội còn hạn chế.
Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Ngọc Trai thống nhất với ý kiến đề xuất của các thành viên, đồng thời yêu cầu Hội đồng quản lý Quỹ sớm tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm tình hình hoạt động của Quỹ, kết hợp gặp gỡ các đơn vị sản xuất thuỷ điện, đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.
Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần xác định ảnh hưởng của các nhà máy thủy điện đối với lưu vực các con sông để có cơ chế thu DVMTR, không để tình trạng thu tiền chồng chéo các đơn vị. Ngoài ra các sở, ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thu, chi DVMTR đúng quy định và kịp thời. (Khoa Học Thời Đại 19/1; Nông Nghiệp VN 20/1, tr4) đầu trang(
Tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 8-2014, nhưng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR) tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).
Khánh Hòa là một trong những địa phương có thế mạnh về rừng với tổng diện tích tự nhiên 521.765,5ha. Trong đó, diện tích quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp 284.459,4ha; diện tích đất có rừng 212.903,7ha. Để tạo bước ngoặt trong chính sách đối với nghề rừng, tỉnh đã xây dựng, thông qua Đề án chi trả DVMTR; thành lập Quỹ BV-PTR để làm đầu mối thực hiện việc thu, chi trả phí DVMTR. Đây là động lực thúc đẩy thực hiện tốt công tác BV-PTR.
Theo Đề án chi trả DVMTR được UBND tỉnh phê duyệt, trên địa bàn tỉnh có 3 nhóm đối tượng sử dụng DVMTR phải chi trả phí gồm: các nhà máy thủy điện (mức nộp 20 đồng/kW điện thương phẩm), đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch (40 đồng/m3 nước thương phẩm), cơ sở kinh doanh du lịch cảnh quan (1,5% doanh thu du lịch). Nguồn thu này sẽ được trích để chi trả cho các chủ rừng, trích một phần cho Quỹ BV-PTR Việt Nam và Quỹ BV-PTR tỉnh để chi cho công tác quản lý, bổ sung kinh phí dự phòng.
Tuy chỉ mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8-2014, nhưng đến nay, Quỹ BV-PTR tỉnh đã có nhiều nỗ lực để thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
Ông Đinh Ngọc Quang - Phó Giám đốc Quỹ BV-PTR tỉnh cho biết: “Đến nay, Quỹ đã ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với 1 cơ sở sản xuất thủy điện, 7 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch, 5 cơ sở dịch vụ du lịch. Tính đến giữa tháng 1-2015, Quỹ đã thu được gần 1 tỷ đồng từ sử dụng DVMTR. Trong đó, Quỹ BV-PTR Việt Nam điều tiết về 51 triệu đồng; thu từ các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch gần 492 triệu đồng, thu của các cơ sở dịch vụ du lịch hơn 455 triệu đồng”.
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR vẫn còn một số khó khăn. Đáng chú ý là còn nhiều đơn vị chưa tiến hành ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Quỹ BV-PTR tỉnh hoặc chưa nộp tiền DVMTR theo quy định. Hiện vẫn còn 3 cơ sở sản xuất, cung ứng nước sạch và 3 doanh nghiệp du lịch vẫn chưa tiến hành ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR.
Trong đó, số tiền mà các đơn vị chưa nộp theo kế hoạch gần 5,3 tỷ đồng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng. “Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR vẫn còn một số cơ sở tìm cách trì hoãn, né tránh trách nhiệm của mình, nhưng hiện nay vẫn chưa có chế tài xử phạt” - ông Quang nói.
Việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR được xem là biện pháp để huy động tối đa nguồn lực cho công tác BV-PTR; từng bước thực hiện xã hội hóa nghề rừng. Bên cạnh đó, giúp các địa phương miền núi xóa đói, giảm nghèo; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống.
Ngoài ra, nguồn thu này còn giúp các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng có thêm kinh phí để tăng cường tuần tra, đầu tư các công trình lâm sinh, làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng. Đây cũng là phương thức hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng chi đối với nguồn ngân sách Nhà nước.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR cần phải được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo lợi ích giữa các đơn vị sử dụng DVMTR với các đơn vị, cá nhân cung ứng DVMTR. Ngoài ra, cũng cần phải công bằng giữa các đơn vị sử dụng DVMTR, tránh trường hợp có đơn vị không nộp tiền.
Theo kế hoạch năm 2015, ngoài việc thu số tiền chưa thu được trong năm 2014 (gần 5,3 tỷ đồng), dự kiến tổng số thu từ các đơn vị sẽ có thêm khoảng 7 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 3,3 tỷ đồng, cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch hơn 1,6 tỷ đồng, cơ sở dịch vụ du lịch hơn 2 tỷ đồng. Để thực hiện được kế hoạch này, lãnh đạo Quỹ BV-PTR tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chưa ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định.
Mới đây, tại cuộc họp với Quỹ BV-PTR tỉnh, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BV-PTR tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, Quỹ BV-PTR tỉnh cần tiếp tục đôn đốc các đơn vị chưa ký kết hợp đồng ủy thác, chưa nộp tiền DVMTR thực hiện nghĩa vụ của mình.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại những đối tượng phải nộp tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh để tiến hành ký kết hợp đồng và thu tiền nhằm tạo sự công bằng giữa các đơn vị. Khi tiến hành thu tiền DVMTR, nếu doanh nghiệp có thắc mắc thì phải phối hợp với các ngành có liên quan làm rõ các nội dung thu. (Báo Khánh Hòa 20/1) đầu trang(
Để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ rừng, UBND huyện A Lưới đang tiến hành triển khai Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng trên địa bàn.
Việc triển khai đề án Chi trả DVMTR ở lưu vực Thủy điện A Lưới sẽ góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, tạo điều kiện để ngành lâm nghiệp hoạt động đúng quy luật sản xuất hàng hóa, giảm nhẹ gánh nặng ngân sách Nhà nước đối với việc đầu tư, bảo vệ phát triển rừng; đồng thời góp phần tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng.
Đề án DVMTR ở A Lưới đã phân loại rừng cung ứng DVMTR thuộc lưu vực lòng hồ Thủy điện A Lưới, với diện tích 22.940 ha. Theo đó, xác định giá trị các đơn vị sử dụng DVMTR như Nhà máy Thủy điện A Lưới có trách nhiệm phải đóng để chi trả công tác quản lý bảo vệ rừng tại lưu vực Thủy điện A Lưới trong năm 2014 là 10,558 tỷ đồng.
Đây là cơ sở để xác định chi phí chi trả tiền DVMTR bình quân 1ha rừng cho các chủ rừng (tổ chức, nhóm hộ được Nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng) vào các năm tiếp theo. (Báo Thừa Thiên Huế 19/1) đầu trang(
Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, tiếp tục phủ xanh đất trống đồi núi trọc, năm 2015, huyện Pác Nặm phấn đấu trồng mới gần 400 ha rừng.
Trong 400 ha rừng đăng kí trồng mới, diện tích trồng rừng tập trung là 300 ha, còn lại là trồng rừng phân tán, với các loại cây trồng chính là xoan, keo và mỡ.
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện Pác Nặm chỉ đạo các ban, ngành chức năng và chính quyền các xã tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất rừng; Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện chú trọng công tác hướng dẫn nhân dân trồng rừng theo hướng thâm canh, xen canh gắn với tăng cường bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ đạo các vườn ươm chủ động chuẩn bị cây giống để phục vụ nhu cầu trồng rừng của nhân dân. (Đài PTTH Bắc Kạn 18/1) đầu trang(
Với diện tích đất phèn mặn lớn, trồng lúa kém hiệu quả nên vài năm gần đây, nhiều nông dân huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã bắt tay vào thử nghiệm mô hình mới: Trồng tiêu dưới tán tràm, giúp bà con thu lợi kép.
Là hộ đi đầu trong phong trào này, ông Dương Thanh Bình ngụ ấp 1, xã Vĩnh Viễn cho biết: “Năm 2009, tôi trồng thử một nọc tiêu bên gốc tràm và thấy tiêu lên rất xanh tốt, cho nhiều quả nên tôi đã nhân lên 70 nọc để trồng thử nghiệm bên gốc tràm. 2 năm sau, kết quả thu được khá ổn, cây phát triển tốt và cho nhiều trái. Cứ thế tôi tiếp tục nhân lên, từ 100 nọc rồi 200, đến nay đã có 1.000 nọc tiêu được trồng dưới tán tràm”.
Ông Bình cũng cho biết, trồng tiêu không quá khó vì tiêu chịu được đất phèn và ít sâu bệnh. Chỉ cần lưu ý việc khai thông hệ thống nước tưới cho cây, khoảng cách từ liếp trồng đến mặt nước nên ở khoảng 2-3 tấc để vừa đảm bảo đủ nước cho tiêu, vừa tránh ngập úng. Khoảng cách giữa các nọc tiêu từ 1,5 - 2m/nọc để dây tiêu mọc nhánh nhiều. Do là đất phèn nên trước khi trồng, bà con cần rải vôi bột (50kg/1.000m2), sau 7 ngày trồng thì bón phân chuồng với liều lượng 5 - 7 kg/gốc tiêu.
Ông Nê Vũ Em ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, cho biết: “Có thể dùng nhiều loại cây để làm nọc tiêu, nhưng chỉ sau vài năm thì nọc sẽ bị gãy đổ hoặc chết, còn đầu tư trụ xi măng thì rất tốn kém. Trong khi đó, tràm là loại cây lâu năm, có nhiều lớp vỏ, giữ nước tốt, vì thế làm nọc tiêu sẽ không lo bị ảnh hưởng, ngoài ra trồng tiêu dưới tán tràm còn giúp dây tiêu hạn chế được thời tiết bất lợi”.
Cũng theo ông Bình, năm 2014 nhà ông thu hoạch được khoảng 130kg tiêu hạt, với giá bán bình quân 200.000 - 220.000 đồng/kg, cho nguồn thu khoảng 30 triệu đồng. “Ước tính năm nay nhà tôi sẽ thu được trên 300kg, với giá 230.000 đồng/kg thì sẽ thu được khoảng 70 triệu đồng. Theo kinh nghiệm của tôi, sau 2 năm trồng tiêu bắt đầu cho thu hoạch, năng suất chỉ khoảng 1,5kg/nọc, nhưng đến năm thứ 5 - 7 thì có thể đạt 3 - 5kg/nọc. Mỗi nọc tiêu có thể cho hạt tới 20 năm. Khi cây tiêu già cỗi, không cho trái nữa thì mình lại có thêm nguồn thu lớn từ cây tràm nhiều năm tuổi”.
Trao đổi với PV, ông Huỳnh Thế Anh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ - Vị Thanh cho biết: “Hiện Long Mỹ có khoảng 2,8ha tiêu trồng dưới tán tràm, với 13 hộ trồng. Ngoài nguồn thu khá từ hạt tiêu, bà con còn có thêm thu nhập từ cây tràm sau này. Đây là mô hình rất hay, vừa giúp địa phương phát triển diện tích rừng tràm, lại vừa giúp bà con tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích”. (Dân Việt 17/1) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một loài lưỡng cư không chân mới, với hình thù kỳ dị, vừa giống giun đất khổng lồ, vừa giống rắn ở một cánh rừng mưa nhiệt đới xa xôi của Campuchia.
Theo tổ chức Động - thực vật quốc tế (FFI), sinh vật dị thường, màu xám nâu được phát hiện ở dãy núi Cardamom, tây nam Campuchia, một nơi đang bị đe dọa mất môi trường sống tự nhiên cho quần thể động - thực vật hoang dã. Chúng được đặt tên khoa học là Ichthyophis cardamomensis.
Các chuyên gia phân loại Ichthyophis cardamomensis là caecilian - một loài lưỡng cư không có chi, giống giun đất với mắt nhỏ hoặc không mắt, chuyên đào hang ẩn náu dưới mặt đất. Các cá thể caecilian có một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, kể cả vai trò cung cấp thức ăn cho rắn đuôi đỏ Cylindrophis ruffus.
Các sinh vật này ăn động vật không xương sống, chẳng hạn như giun đất, kiến và mối.Mặc dù các loài caecilian khác có thể phát triển kích thước cơ thể tới 1,5 mét, nhưng Ichthyophis cardamomensis chỉ dài 30cm. Việc khám phá ra chúng được coi là bằng chứng cho thấy, khoa học vẫn chưa thể nghiên cứu đầy đủ tính đa dạng sinh học của Campuchia.
Từng là một thành trì của chính quyền Khmer đỏ, vùng núi Cardamom còn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm, kể cả voi châu Á, bò rừng Mã Lai, ... Dẫu vậy, nơi này đang đối mặt với tình trạng chặt phá rừng lan rộng.
Các chuyên gia bảo tồn cảnh báo, việc chặt đốn gỗ bất hợp pháp cùng các hành động phá hủy môi trường sống tự nhiên khác có thể đồng nghĩa với việc, các loài mới sẽ bị tuyệt chủng không lâu sau khi được phát hiện. (VietnamNet 19/1) đầu trang(./.
Biên tập: Lê Vòng
|
|||