|
Ngày 19 tháng 01 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã cùng các nhà nghiên cứu tổ chức hội thảo quốc tế về hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học vùng sinh cảnh ở phía nam Trường Sơn, giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo thông cáo báo chí của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS), hội thảo diễn ra hôm 15/1 ở Bình Phước. Tại hội thảo, các đại biểu cùng nghe kết quả khảo sát sơ bộ về giá trị đa dạng sinh học, những mối đe dọa chính tới hệ động thực vật trong khu vực sườn tây, phía nam dãy Trường Sơn, đặc biệt là thông tin về đường dây buôn bán trái phép động vật hoang dã.
Từ chia sẻ tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn và những khó khăn, trở ngại, các đại biểu cùng thảo luận giải pháp và hoạt động ưu tiên thực hiện trong thời gian tới, nhằm tăng cường tính hiệu quả của công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên ở cả hai nước. Đây là một trong những hoạt động góp phần triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực lâm nghiệp giữa Việt Nam và Campuchia, ký kết vào tháng 6/2012.
Hơn 30 đại biểu tham dự thuộc Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi cục Kiểm lâm Vùng III, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, đại diện Tổng cục lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia.
Sườn tây, phía nam Trường Sơn, là khu vực sinh cảnh rộng lớn, nơi có vùng rừng trải rộng từ Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đến huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Theo các chuyên gia bảo tồn, đây là nơi có mật độ vượn má vàng cao nhất ở Việt Nam và xảy ra nhiều trường hợp săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
Khu vực có ý nghĩa hợp tác quốc tế quan trọng, do tiếp giáp với rừng phòng hộ Seima ở Campuchia, nằm giữa các tỉnh Mondulkiri và Kratie. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài nguy cấp và quý hiếm như voi châu Á, bò tót, bò rừng, chà vá chân đen, cùng nhiều loài vượn khác. (VnExpress 17/1) đầu trang(
Những ngày gần đây, "ông bồ" (voi rừng) lại bất ngờ kéo ra khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn và phá hoại hoa màu, nhà cửa của người dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai). Các hộ dân sống tại đây mất ăn, mất ngủ vì voi rừng ngày càng hung hăng...
Vượt qua chặng đường rừng dài, tìm đến các hộ dân vừa bị voi rừng tấn công phá hoại hoa màu, nhà cửa. Một trong những trường hợp bị voi rừng phá nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu (tổ 2, ấp 5). Gặp PV, ông Hiếu chia sẻ: “Căn nhà của tôi đã bị “ông bồ” (voi) làm sập mái tôn đằng trước cách đây vài ngày nhưng đến nay vẫn chưa kịp dựng lại vì vợ chồng tôi đều già không đủ sức, đành phải chờ con cái về sửa cho…”.
Ông Hiếu kể, cách nay mấy ngày, vào khoảng 10 giờ đêm, trong lúc ông đang ngồi hút dở điếu thuốc thì nghe tiếng đàn chó sủa dồn ngoài sân. Ông Hiếu đứng dậy mở cửa ngó ra thì hoảng hốt khi nhìn thấy một con voi rừng ngà lệch to như đống rơm đã tiến sát đến nhà. Ông vội bước vào trong kêu vợ dậy chạy nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì con voi đã quật rầm xuống mái nhà, khiến cả căn nhà rung động.
Quá sợ, hai vợ chồng ông vội dìu nhau trốn ra cửa sau để thoát khỏi sự nguy hiểm và cầu cứu. Mặc dù ngay lúc đó, gia đình ông Hiếu đã được bà con lối xóm kéo đến hỗ trợ bằng cách châm đuốc đốt lửa, dùng xoong nồi, máy cưa… tạo âm thanh nhằm xua đuổi nhưng con voi rừng vẫn không chịu đi. Khoảng 1 giờ sau khi đã ăn hết thức ăn trong nhà, con voi mới bắt đầu bỏ đi.
Hậu quả, mái nhà phía trước đã bị đổ sập, những tấm tôn và cây gỗ nằm ngổn ngang, bốn bức tường đều bị nứt toác và nghiêng. Ngoài ra, voi còn ăn hết bao gạo 50 kg, một thùng mì tôm, dẫm bẹp chiếc xe đạp và quật nát hàng cây chuối.
“Cách đây khoảng 10 năm, voi rừng cũng đã ghé thăm một lần. Lúc đó, gia đình tôi chỉ hô hào xua đuổi là “ổng” bỏ đi liền chứ không phá phách hung hăng như lần này, sợ quá. Đây là căn nhà tình thương được nhà nước quan tâm xây tặng, chứ vợ chồng tôi nghèo, không đủ sức để làm. Vậy mà nay, nhà bị voi rừng phá hư hỏng thế này, gạo, mì, thức ăn hằng ngày cũng bị ổng “xơi” sạch hết rồi”, ông Hiếu ngậm ngùi nói....
Sau khi rời khỏi nhà ông Hiếu, đến gần nửa đêm hôm đó, chính con voi rừng ngà lệch này lại thẳng vào nhà ông Hồ Văn Rớt (ở sát bìa rừng thuộc ấp 5) tiếp tục xô đổ vách căn nhà bếp để ăn bao gạo 30 ký, cùng một số quần áo, chăn mền rồi mới chịu bỏ đi.
Trước đó ít ngày, một đàn voi 7 con (có cả lớn và nhỏ) đã kéo đến rẫy xoài của gia đình ông Trần Minh Hoàng (ngụ ấp 4, xã Thanh Sơn) có diện tích 4,5 ha vừa ăn vừa phá hoại, gây thiệt hại khoảng 40% số cây trong vườn. Do nhà ông Hoàng ở sát bìa rừng nên nhiều năm nay thường xuyên bị voi rừng “ghé thăm” gây tổn thất rất nặng nề.
Theo người dân Thanh Sơn, có 3 ấp bị voi rừng thường ra phá nhiều nhất là ấp 4, 5 và 7. Vào mùa này, do thức ăn trong rừng bắt đầu hết nên voi rừng phải quay ra vườn, rẫy của dân để ăn cây, trái và chúng còn hung hăng tấn công cả nhà dân để ăn gạo, muối… bất chấp mọi sự xua đuổi của con người...
Điều khiến người dân cảm thấy bất an, lo lắng khi đàn voi rừng di chuyển liên tục, không cố định. Do vậy, người dân không thể biết trước khi nào chúng xuất hiện để chủ động đề phòng. Dân chờ chế độ hỗ trợ Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán cho biết, năm 2014, voi rừng ra 14 lần, làm hư hỏng 6 căn chòi lá (mỗi căn rộng khoảng 20m2), phá 60 cây cam, 40 cây xoài, 20 cây chuối…
Hạt cũng đã báo cáo những thiệt hại của người dân lên huyện và Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tuy nhiên, theo Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán, hiện nhiều người dân rất bức xúc khi họ chưa nhận được hỗ trợ về những thiệt hại mà voi đã gây ra trong hơn 2 năm nay. Có hộ bị voi ra phá nhiều lần trong năm khiến cuộc sống của họ rất khó khăn.
Bà Đỗ Thị Hương Sen, Trưởng ấp 5 (xã Thanh Sơn), bức xúc: “Nhiều năm nay, voi thường ra khu vực ấp 5 để phá hoại hoa màu và nhà cửa của dân. Một số trường hợp bị voi phá sập nhà nhưng vì gia đình nghèo không đủ điều kiện làm lại nên đành dựng lều ở tạm; thậm chí có trường hợp không chịu nổi đành phải bỏ đi nơi khác sống. Trước đây, các hộ bị voi phá đều được hỗ trợ gạo, những hộ nghèo bị sập nhà được hỗ trợ tiền để làm lại nhà. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua không có người dân nào được hỗ trợ, chúng tôi chờ hoài vẫn chưa thấy rục rịch gì hết”....
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, Ngô Văn Sơn cũng xác nhận, từ năm 2012 đến nay người dân bị voi phá vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ. Trao đổi với PV, ông Tôn Hà Quốc Dũng, Trưởng phòng Bảo tồn Thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai), cho biết: "Vừa qua, đoàn cán bộ Chi cục Kiểm lâm về tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật bảo vệ và phát triển rừng đến người dân sinh sống trên địa bàn 2 xã: Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và Thanh Sơn (huyện Định Quán).
Đồng thời có nghe một số người dân thắc mắc về việc chậm hỗ trợ cho những hộ bị voi rừng phá hoại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phải giải thích cho bà con hiểu vì đang chờ Sở Tài chính xây dựng xong kế hoạch mức hỗ trợ để trình lên UBND tỉnh phê duyệt".... (Nông Nghiệp VN 19/1) đầu trang(
Ông Ngũ Văn Hợi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Hàm Tân (thuộc Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận), cho hay đang yêu cầu 2 kiểm lâm viên Đặng Quốc An và Lê Quốc Vân (thuộc Tổ kiểm lâm cơ động) làm tường trình về việc tự ý dẫn xe chở gỗ vi phạm đi giấu vào ngày 12.1.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 12.1, Tổ kiểm lâm cơ động của Hạt Kiểm lâm Hàm Tân kiểm tra ô tô chở gỗ biển số 49C-026.62 do ông Ngô Xuân Việt (ngụ Lâm Đồng) điều khiển đang dừng trên QL1A (trước cây xăng Thanh Thuận, xã Sông Phan, H.Hàm Tân).
Do ông Việt không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số lâm sản trên xe nên bị yêu cầu đưa xe về Tổ kiểm lâm cơ động để kiểm tra. Tại đây, ông xuất trình một hóa đơn (VAT) do Công ty TNHH Ngô Thùy Trang (Lâm Đồng) xuất và một bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt Kiểm lâm Di Linh (Lâm Đồng). Tổ công tác tiến hành kiểm tra số lâm sản trên xe thì thấy không phù hợp với hồ sơ lâm sản xuất trình nên đã tiến hành lập biên bản.
“Khi đang lập biên bản thì anh em nhận được nguồn tin báo có một chiếc xe chở gỗ lậu nữa đang đi tới. Do tình huống gấp, Tổ kiểm lâm cơ động đã không kịp báo cáo về cho lãnh đạo biết mà tự ý mang xe 49C-026.62 đi giấu để tiếp tục phục bắt xe vi phạm sau. Khi hai kiểm lâm viên đưa xe đi giấu, do tài xế ô tô 49C-026.62 chạy nhanh quá nên xe tới Trạm CSGT Hàm Tân thì bị lực lượng công an bắt giữ”, ông Hợi giải thích.
Theo nguồn tin của PV, ô tô 49C-026.62 chở gỗ từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Thuận, sau khi đi qua địa bàn H.Hàm Thuận Nam theo QL1A, đến sáng 12.1 thì bị Tổ kiểm lâm cơ động Hạt Kiểm lâm Hàm Tân phát hiện. Sau đó, hai kiểm lâm viên An và Vân đã dẫn xe chở gỗ vi phạm tới giấu trước một quán cà phê ở thị trấn Tân Minh, H.Hàm Tân.
Đến 21 giờ ngày 12.1, ô tô 49C-026.62 lại được hai kiểm lâm trên hộ tống đi giấu tiếp ở địa điểm khác. Tuy nhiên, lúc di chuyển trên QL1A theo hướng về Đồng Nai thì bị Công an H.Hàm Tân phối hợp bắt giữ. Tại đây, kiểm lâm viên Lê Quốc Vân đã xuống xuất trình các giấy tờ về số gỗ nói trên gồm: biên bản kiểm tra lâm sản do Hạt Kiểm lâm Hàm Tân lập; một hóa đơn (VAT) không ghi ngày tháng và một bản kê khai lâm sản lập ngày 10.1.2015 (đều của Công ty TNHH Ngô Thùy Trang) có thể hiện số lâm sản là 20 phách gỗ.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì trên xe chứa tới 46 phách gỗ, được xẻ thành hình hộp chữ nhật. Công an H.Hàm Tân đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ ô tô vi phạm cùng toàn bộ số gỗ nói trên.
Trả lời PV chiều 18/1, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho biết công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ cũng như vai trò của hai kiểm lâm viên trong vụ việc này có tiêu cực hay không. “Sở cũng đã yêu cầu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải kiểm tra ngay sự việc và báo cáo trước ngày 21.1”, ông Mai Kiều nói. (Thanh Niên 19/1) đầu trang(
Liên tục trên các số báo vừa qua PV phản ảnh các khu rừng ở Bình Thuận bị lâm tặc ồ ạt tàn sát. Trong khi các cơ quan chức năng đang làm rõ ba vụ phá rừng mà PV đã phản ảnh thì PV phát hiện thêm một điểm khác tại rừng phòng hộ Sông Lũy bị lâm tặc tàn sát.
Địa điểm mới này chỉ cách hiện trường vụ phá rừng Sông Dú khoảng 500 m đường núi. Tại hiện trường, kiểm đếm có hơn 20 gốc cây cà chí có đường kính từ 70 đến 80 cm bị triệt hạ. Toàn bộ số gỗ bị triệt hạ đã được lâm tặc cưa xẻ bằng cưa máy thành hộp và chưa kịp vận chuyển. Khu vực này nằm sát con đường mòn vận chuyển gỗ bằng xe cải tiến được xác định nằm giáp ranh giữa hai tiểu khu 79 và 72 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý và bảo vệ.
Nhìn dấu cưa xẻ trên hộp gỗ, T., một lâm tặc đã giải nghệ khẳng định: Căn cứ vào nhựa cây, mạt cưa… tại hiện trường thì số gỗ này bị triệt hạ khoảng đầu tháng 11-2014.
Theo quan sát, dù đường vận chuyển gỗ dễ dàng nhưng vì liên tục phản ảnh nên lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng tăng cường dày đặc khiến lâm tặc không dám vào rừng vận chuyển, bỏ lại số gỗ trên. Tuy nhiên, cho đến nay Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy chưa lập biên bản, kiểm đếm gỗ tại hiện trường để báo cáo về vụ triệt hạ số gỗ cà chí này.
Như vậy, chỉ từ tháng 11-2014 đến nay, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy đã để xảy ra bốn vụ phá rừng nghiêm trọng. Hàng trăm m3 gỗ quý như bằng lăng, dầu, cà chí bị triệt hạ. Tuy nhiên, lâm tặc chỉ mới vận chuyển ra khỏi rừng khoảng 50 m3 gỗ hộp bằng lăng.
Ngày 18-1, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tuần tới UBND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của Sở NN&PTNT về vụ phá rừng Nà Dệt, Giếng Cọp ở Hàm Thuận Nam có dấu hiệu bảo kê mà đơn vị này đề nghị chuyển cơ quan điều tra. “UBND tỉnh Bình Thuận đang rất quan tâm đến vụ phá rừng tại Hàm Thuận Nam và vụ phá rừng Sông Lũy mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan làm rõ để xử lý” - vị lãnh đạo này nói.
Còn ông Hoàng Hữu Như, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, thì cho biết: “Ban Nội chính theo dõi sát các vụ phá rừng này và sẽ đề nghị xử lý kiên quyết, cụ thể đối với từng vụ việc”.
Với cái đà phá rừng ồ ạt mà PV phát hiện vừa qua, nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, chẳng bao lâu nữa rừng ở Bình Thuận sẽ không còn.
Về các vụ lâm tặc “tấn công” rừng phòng hộ Sông Lũy, đến nay Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ phá 42 gốc bằng lăng tại đỉnh Sa Mai. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ hai vụ phá rừng còn lại ở Sông Lũy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Với vụ tàn sát hơn 1.000 cây rừng tự nhiên tại khu vực Nà Dệt, Giếng Cọp, Tà Nớ ở Hàm Thuận Nam, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu với UBND tỉnh Bình Thuận.
Theo đó, có ít nhất hai cán bộ bảo vệ rừng, kiểm lâm và một lãnh đạo đơn vị chủ rừng (Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam) có liên quan trong vụ này. Sở NN&PTNT đã đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho đơn vị này chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ. (Pháp Luật TP.HCM 19/1) đầu trang(
Bình Thuận: Khởi tố vụ án phá rừng Sông Lũy
Ngày 16-1, một nguồn tin cho biết Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại hai tiểu khu 73A và 79 thuộc rừng phòng hộ Sông Lũy.
Hồ sơ vụ án cũng đã được chuyển sang cho công an và VKSND huyện Bắc Bình để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình, trước mắt cơ quan này chỉ khởi tố vụ triệt hạ 42 gốc bằng lăng với trữ lượng hơn 50 m3 gỗ bị triệt hạ tại khu vực Sông Dú.
Riêng điểm phá 27 cây gỗ dầu đường kính từ 70 cm trở lên tại dốc Ho Lao và điểm lâm tặc phá 58 gốc bằng lăng và gỗ dầu (có cây dầu cổ thụ đường kính gốc đến 2,36 m) cách hiện trường khu vực Sông Dú 150 m, Hạt Kiểm lâm Bắc Bình đã cử cán bộ đến hiện trường để đo đếm và phúc tra hồ sơ. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Bắc Bình sẽ tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại hai địa điểm trên để chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ.
Như đã liên tục phản ánh, sau khi Bộ Công Thương có quyết định ngưng toàn bộ việc tạm nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia vào Việt Nam vào cuối tháng 11-2014, lâm tặc đã tổ chức nhiều đợt “tấn công” triệt hạ gỗ rừng trên đỉnh Sa Mai thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy. (Pháp Luật TP.HCM 17/1) đầu trang(
Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ khi thiếu tá Võ Ngọc Quang rút súng dọa bắn, ngăn cản đoàn công tác liên ngành thực hiện khám xét nhà riêng để xác minh việc tàng trữ lâm sản trái phép, vẫn chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào được ban hành đối với các cán bộ liên quan. Thực tế này khiến nhiều độc giả liên tục đặt câu hỏi “phải chăng có sự thỏa hiệp, hay vụ việc đã chìm xuồng?”.
Tuần qua, báo Tiền Phong liên tục nhận được nhiều lá đơn khiếu nại, kêu cứu từ người dân huyện Cư Kuin về việc cán bộ sai phạm mà nhà chức trách không quan tâm, dẫn đến người tố cáo bị “dằn mặt, trả thù”.
Bà Nguyễn Thị Nga ở Buôn Phốc, ông Trần Minh Lợi (ở thôn 4 cùng xã Ea Bhok), ông Nguyễn Phi Hùng (ở thôn 1A xã Cư Ewi), là 3 trong số những người từng ký đơn tố cáo các sai phạm của thiếu tá Võ Ngọc Quang - Đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Cư Kuin và vài cán bộ khác của huyện.
Từ đơn thư phản ánh gửi kèm các file ghi âm và video clip quay được, người tố cáo khẳng định đó là bằng chứng về việc thiếu tá Quang có tham gia mua bán, tàng trữ nhiều gỗ quý trái phép. Đoàn cán bộ liên sở (cấp tỉnh) và liên ngành (cấp huyện) đã tổ chức các đợt kiểm tra, khám xét, tạm giữ hơn 11 mét khối gỗ sao quý hiếm.
Đợt khám xét kết thúc bất thường khi đoàn công tác liên ngành thay vì đột xuất kiểm tra, đã mời thiếu tá Quang đến nơi đoàn đang họp tại UBND huyện Cư Kuin vào sáng 13/11/2014 để thông báo về việc sẽ khám xét nhà riêng của cán bộ này. Bị thiếu tá Quang chĩa súng đòi bắn, và dọa “nếu đoàn đến nhà sẽ đổ 200 lít xăng ra đốt”, đoàn phải... bỏ chạy.
Sau khi nhiều báo đài đồng loạt phản ánh vụ việc này, ngày 27/11/2014, đại tá Nguyễn Bường, Trưởng Công an huyện Cư Kuin mới ký quyết định tạm đình chỉ công tác thiếu tá Quang thời hạn 20 ngày để điều tra xử lý. Trong thời gian đó, công an huyện lại tổ chức lực lượng vây nhà bà Nguyễn Thị Nga hơn 3 ngày đêm với những lý do không rõ ràng. Công an đã tịch thu 1,2m3 gỗ tạp bà Nga mua trữ từ lâu để sửa lại căn nhà rách nát, lúc vợ chồng bà đi vắng.
Những người tố cáo và một số phóng viên có tin bài đồng thời nêu ý kiến phản đối cách làm việc bất thường này trong cuộc họp giao ban báo chí tại trụ sở UBND tỉnh đã bị những kẻ giấu mặt nhắn tin dọa giết. Đại diện báo Tiền Phong gửi đơn tố giác đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng chỉ đạo điều tra, tìm thủ phạm và xử lý nghiêm khắc những kẻ khủng bố tinh thần, gây rối trật tự xã hội.
Tính chất của chuỗi sự việc đã xảy ra là rất nghiêm trọng. Thế nhưng cách xử lý của các cơ quan chức năng lại chậm trễ, thậm chí có những biểu hiện bất thường, khiến dư luận hoang mang. Nhiều độc giả điện thoại cho các phóng viên và tòa soạn, hỏi: Phải chăng vụ việc đã “chìm xuồng”?
Đại tá Nguyễn Thế Lực, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk khi được hỏi “vì sao quá trình xử lý chậm trễ đến mức công chúng nghi ngờ”, đã khẳng định: Vụ việc không chìm, chỉ chậm.
Từ ngày 8/12/2014, nhân viên văn phòng Công an tỉnh, Ban Nội chính (Tỉnh ủy), Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã ký nhận đơn tố giác của đại diện báo Tiền Phong gửi đến lãnh đạo 3 cơ quan này. Thế nhưng, đến ngày 12/1/2015, điều tra viên phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk mới mời người làm đơn tố giác đến để hỏi về các tin nhắn dọa giết người. Ông này cũng cho biết, phòng PC45 mới nhận được đơn này từ Ban Nội chính chuyển sang (?!).
Trước đó, công chúng cũng được biết, đại tá Nguyễn Bường thôi giữ chức trưởng công an huyện Cư Kuin để quay về Công an tỉnh Đắk Lắk làm trưởng phòng PA88. Còn những người tố cáo lại liên tục làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều nơi, kêu cứu rằng, thiếu tá Quang sau 20 ngày bị tạm đình chỉ công tác trở lại làm việc, lại tiếp tục có biểu hiện trả thù.
Trong toàn bộ số gỗ mà các cơ quan chức năng đã tạm giữ qua chuỗi sự việc này, thì đến nay, người bị phạt nặng nhất là... bà Nguyễn Thị Nga, với mức phạt 15 triệu đồng về hành vi “Cất giữ 1,243m3 gỗ xẻ nhóm 5 trái pháp luật”, chứ không phải là chủ nhân của hơn 11 m3 gỗ sao quý hiếm mà đoàn công tác liên ngành đã thu giữ được theo nguồn tin tố giác của ông Lợi.
Trong cuộc làm việc ngày 3/12/2014 tại huyện Cư Kuin giữa đại diện báo Tiền Phong với các bên liên quan, chính cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm huyện Cư Kuin đã xác nhận: Khi công an huyện gọi kiểm lâm đến nhà bà Nga để tịch thu gỗ, kiểm lâm đến, thấy gỗ tạp, cũ, số lượng ít, mà vấn đề lại rắc rối, lý do không rõ ràng, nên kiểm lâm đã về mà không ký vào biên bản nào.
Sáng 16/1, bà Nga gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt hành chính trên đến báo Tiền Phong, bất bình hỏi: “Tại sao cán bộ sai phạm như vậy thì cấp ủy, chính quyền, công an, kiểm lâm không quan tâm xử cho nghiêm, mà lại cứ đi trù dập người tố cáo?”.
Ngày 16/1, trao đổi với PV báo Tiền Phong về vấn đề này, đại tá Võ Huy Hòa - Chánh thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sự việc phức tạp nên quá trình thanh tra kéo dài, điều tra viên phải sang tận các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai gặp các đối tượng liên quan để làm rõ mọi nội dung tố cáo. Thanh tra sẽ ban hành kết luận vào cuối tháng 1/2015. Căn cứ trên kết luận đó, các tập thể cá nhân sai phạm sẽ được xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. (Tiền Phong 17/1) đầu trang(
Từ sự việc Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xây dựng biệt thự không phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân, TP.Đà Nẵng đã lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại đây và đã phát hiện thêm khu biệt thự với 18 ngôi nhà cũng xây dựng không phép khác.
Như đã thông tin, dù chưa được cơ quan nào cho phép nhưng hộ ông Thạch vẫn tự ý xây dựng biệt thự khang trang tại khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu). Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận và Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã lập biên bản đình chỉ, đề nghị chủ hộ giữ nguyên hiện trạng và cung cấp các hồ sơ liên quan nhưng chủ hộ không phối hợp.
Trong thời gian đình chỉ thi công, các đơn vị liên quan, trong đó có Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (trực tiếp quản lý) không thường xuyên kiểm tra, nên gia đình ông Thạch tiếp tục hoàn thiện khu biệt thự. Hiện khu biệt thự gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch gồm có 4 ngôi nhà ở.
Được biết, năm 2009, gia đình ông Thạch được giao khoán 3ha đất rừng tại đây. Trong quá trình sử dụng, ông đã chuyển nhượng 1,5ha cho gia đình ông Ngô Văn Quang – Giám đốc Công ty Vàng Phước Minh Quang tiếp tục sử dụng theo hợp đồng giao khoán.
Tại khu đất được giao chuyển nhượng, ông Quang cho xây dựng biệt thự không phép kéo dài từ năm 2010 đến nay. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu và UBND phường Hòa Hiệp Bắc nhiều lần kiểm tra lập biên bản nhưng công trình vẫn được xây dựng. Đến nay, khu biệt thự xây dựng xong 18 ngôi nhà có tổng diện tích 1.411m2. Ngoài ra, ông Quang còn đào ao cá khoảng 600m2, xây tường rào và nhiều hạng mục phụ khác trong khu đất.
Theo hồ sơ, mặc dù công trình được các ngành chức năng đình chỉ nhiều lần, nhưng chủ hộ vẫn không chấp hành và vẫn tiếp tục hoàn thiện các công trình. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, 2 gia đình ông Thạch và ông Quang nhận sai và chịu phạt. Hộ ông Thạch còn kiến nghị nếu phù hợp với quy hoạch thì cho phép ông được hoàn thiện còn nếu không thì gia đình ông tự dỡ bỏ biệt thự.
Gia đình ông Quang cũng chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị cho phép lập hồ sơ hoàn thành các thủ tục như quy định đối với biệt thự của mình. Theo người nhà ông Quang, công trình đã được đầu tư xây dựng với kinh phí 100 tỷ đồng. Trong trường hợp nhà nước cần thu hồi đất thì chấp nhận tháo gỡ.
Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên - Môi trường đề xuất, đối với khu biệt thự của ông Phan Như Thạch, phần xây dựng không phù hợp quy hoạch thì tháo gỡ; phần phù hợp thì xem xét lập thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng. Với khu biệt thự của ông Ngô Văn Quang, buộc tháo dỡ các hạng mục không phù hợp quy hoạch; phần phù hợp quy hoạch, cho xem xét lập hồ sơ dự án thuê đất. (Dân Việt 17/1) đầu trang(
16/1, Phòng kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa phát hiện hơn 10 m3 gỗ quy tròn.
Toàn bộ số gỗ thuộc nhóm 3 đến nhóm 7 được các đối tượng khu vực bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo mua từ Lào về bán lại cho các xưởng gỗ trên địa bàn. Đoàn đã tịch thu phương tiện vận chuyển và bàn giao số gỗ trên cho hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa xử lý theo luật định.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Quân Đội Nhân Dân 17/1) đầu trang(
(Trên 64.000 chủ rừng ở tỉnh Sơn La đã được chính quyền địa phương giao đất, giao rừng và giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Các phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đã được Chi cục kiểm lâm tỉnh Sơn La phối hợp với chính quyền cơ sở xây dựng, hướng dẫn cho các chủ rừng.
Hiện nay, diện tích rừng tự nhiên ở tỉnh Sơn La là trên 635.000 ha; diện tích rừng trồng trên 23.000 ha; diện tích đất trống lâm nghiệp là 292.000 ha, chiếm 40% diện tích rừng của 4 tỉnh Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình).
Với 97% diện tích tự nhiên thuộc lưu vực Sông Đà, Sông Mã, rừng ở Sơn La đóng với trò quan trọng trong việc bảo vệ và giữ nguồn nước cho 2 hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam là hồ thủy điện Hòa Bình, hồ thủy điện Sơn La và các công trình thủy điện, thủy lợi khác trên địa bàn Tây Bắc. Do đó, việc bảo vệ, quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La là việc làm cấp thiết.
Một trong những giải pháp tích cực được Sơn La triển khai tốt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng là tỉnh đã triển khai thực hiện Chính sách chi tra dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là chính sách mới, nhưng đã đi vào cuộc sống của người dân, đem lại nguồn thu cho địa phương trên 211 tỷ đồng trong 3 năm qua. Đây còn là nguồn kinh phí chính chi trả cho chủ rừng đang trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển hơn 600.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh.
Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định: “Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã bước đầu tạo chuyển biến tích cực về ý thức quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho những người dân làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới”.
Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La trong thời gian qua cũng góp phần ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng, làm suy thoái tài nguyên rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh từ 43% (năm 2011) lên 45% (năm 2014), đảm bảo quyền lợi cho người dân làm nghề rừng.
Ở bản Tà Ẻn, xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) nhờ thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mà đời sống của người dân đã có những đổi thay. Trước đây tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép thường xảy ra, nhưng nay, người dân địa phương đã cam kết giữ rừng tốt hơn.
Ông Vì Văn Vầu, Bí thư Chi bộ bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài cho biết: Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân trong bản có thêm việc làm, tăng thu nhập, người dân có trách nhiệm hơn trong bảo vệ rừng. Hàng năm, bản sử dụng một phần số tiền được chi trả từ dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng để sửa nhà văn hóa, nâng cấp hệ thống kênh mương, xây dựng đường giao thông trong bản.
Được biết, diện tích rừng của bản Tà Ẻn là gần 540 ha, số tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả từ năm 2011 đến năm 2013 là hơn 254 triệu đồng, trong đó số tiền của cộng đồng bản là gần 130 triệu đồng. Trưởng bản Tà Ẻn đã họp dân và quyết định dùng số tiền trên để sửa chữa đường nội bản, đường đi nương, xây dựng các công trình vệ sinh sử lý rác thải và nâng cấp các công trình công cộng phục vụ dân sinh trong bản.
Pá Lông (huyện Thuận Châu) cũng là một xã vùng cao của tỉnh Sơn La. Theo tiếng địa phương "pá lông" là rừng thẳm. Đây là một xã nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Copia nguyên sơ. Xã có gần 2.800 nhân khẩu của 520 hộ đồng bào Mông, sống chủ yếu bằng nghề rừng. Trước đây, một số hộ dân còn phát rừng trồng cây anh túc, nay cùng với chính sách hỗ trợ kinh tế của Nhà nước, trong đó có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trên địa bàn xã không còn hộ trồng cây anh túc nữa. Nhiều hộ đã có thể sống được bằng nghề chăm sócbảo vệ rừng.
Ông Ly Sếnh Chứ, Bí thư Ðảng ủy xã Pá Lông cho biết, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng còn là đòn bẩy kinh tế giúp chính quyền cơ sở chỉ đạo, tổ chức, điều hành quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng ở cơ sở tốt hơn, làm cho ý thức của người dân trong bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao.
Ông Sòi Ngọc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La, chia sẻ: Do có nguồn chi mới cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, nên 3 năm trở lại đây, rừng được bảo vệ tốt hơn. Các chủ hộ gắn bó với rừng, coi đó là kho tài sản quý giá của họ.
Được biết, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Sơn La, các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 1.200 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; trong đó số vụ phá rừng làm nương trái phép là 598 vụ; khai thác buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép là 477 vụ, thu ngân sách trên 7 tỷ đồng.
Năm 2015, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng cùng lực lượng kiểm lâm tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở, đặc biệt là các chủ rừng nhằm bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững. Các lực lượng chức năng tăng cường, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng, chủ động các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô và triển khai thực hiện tốt các dự án lâm nghiệp.
Sơn La cũng đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng trong việc tạo ra các dịch vụ môi trường rừng để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong các chủ rừng, đặc biệt là các đơn vị sử dụng dịch vụ phải chi trả tiền, góp phần giảm 30% số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2014. (Tin Môi Trường 18/1; Công An Nhân Dân 19/1, tr4) đầu trang(
Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn (nằm trên địa bàn tỉnh Đác Lắc) được xếp vào loại A trong các khu bảo vệ có tầm quan trọng về đa dạng sinh học và là nơi duy nhất của Việt Nam bảo tồn được loại rừng khộp đặc trưng.
Đa dạng sinh học ở VQG Yok Đôn đang bị xâm hại nghiêm trọng dẫn đến việc mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Khôi phục, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng ở Yok Đôn là một việc làm cấp bách hiện nay.
Diện tích 115.545 ha, chủ yếu là hệ thống rừng khộp (chiếm 93% số diện tích) VQG Yok Đôn mang tính đặc trưng của rừng nhiệt đới Đông - Nam Á. Theo khảo sát của các nhà khoa học, Yok Đôn hiện có khoảng 489 loài động vật thuộc 54 họ, 16 bộ; trong đó với 67 loài thú, 196 loài chim, 46 loài bò sát, 15 loài lưỡng cư và khoảng 100 loài côn trùng sinh sống.
Nguồn động vật hoang dã ở đây không những phong phú và đa dạng mà còn rất đặc trưng cho hệ động vật vùng Đông - Nam Á. Trong số 56 loài động vật quý hiếm của khu vực Đông Dương thì Yok Đôn có đến 36 loài và 17 loài được ghi trong sách đỏ thế giới như voi, trâu rừng, bò sừng xoắn, hươu sao, sơn dương, gà lôi, công, sáo, phượng hoàng...
Là khu vực duy nhất ở Việt Nam có nhiều động vật quý tập trung với số lượng lớn như bò rừng, báo, nai cà tông, kỳ đà nước và cũng là một trong những vùng bảo tồn chim quan trọng của nước ta, nhất là đối với chim công, chìa vôi Mê Công và quắm lớn... Hệ thực vật với 858 loài thuộc 129 họ, trong đó có tới 116 loài (chiếm 14%) cho gỗ với giá trị kinh tế cao như: trắc, cà te, cẩm lai, giáng hương, chiêu liêu đen...
Ngoài ra, còn có hơn 100 loài cây làm thuốc, hàng chục loài làm cảnh và cung cấp nguyên liệu đan lát, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm. Yok Đôn là VQG duy nhất ở Việt Nam bảo tồn kiểu rừng cây họ dầu như cây dầu xà ben và cây dầu lông. Là nơi để các nhà khoa học nghiên cứu về đa dạng sinh học, đặc điểm sinh thái các loài động thực vật như voi, thú móng guốc, hổ báo Đông Dương, các loài chim...
Hiện nay, VQG Yok Đôn đang bị lâm tặc lộng hành, nhiều cây gỗ quý, động vật rừng có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Trước nguồn lợi và những đặc thù có một không hai của rừng khộp ở VQG Yok Đôn, công tác bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, môi trường đứng trước thách thức từ tác động của đời sống kinh tế, xã hội. Với ưu thế hơn 90% là rừng khộp, Yok Đôn là nơi chứa đựng nguồn dược liệu đa dạng, phong phú với 64 loài cây làm thuốc như địa liền, thiên niên kiện, hà thủ ô, sâm bố chính, mã tiền...
Tuy nhiên, hiện nay những cây dược liệu này đang bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt nhiều loài thuốc quý đang đứng trước nguy cơ biến mất. Việc khai thác lâm sản trái phép trong VQG với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp khiến tài nguyên rừng đang dần cạn kiệt, mà chủ yếu là những loại gỗ quý hiếm như: căm xe, hương, trắc, gỗ đỏ, cà chít... Sau cây cảnh, thú rừng cũng trở thành thú chơi "độc" của các đại gia. Thú rừng đẹp, hiếm và nằm trong "sách đỏ" thì càng "độc" và vô giá, nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng để mua những loài như đại bàng, khỉ đỏ đít, sáo...
Chính vì thế, các loài động vật ở VQG Yok Đôn đang ngày đêm bị "xẻ thịt" một cách không thương tiếc mà phương thức phổ biến được các thợ săn sử dụng là lồng hoặc lẫy để bẫy. Ngoài những kiểu "tận diệt" nêu trên, còn nhiều nguyên nhân khiến hệ sinh thái rừng khộp ở VQG Yok Đôn đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng như tập quán chặt phá rừng làm nương rẫy; chuyển đổi đất rừng sang trồng cà-phê, cao-su, làm thủy điện; nạn cháy rừng.
Theo đánh giá của Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đỗ Trọng Kim thì tình trạng phá rừng ở VQG Yok Đôn đã đến mức báo động đỏ.
Khảo sát sự đa dạng sinh học ở VQG Yok Đôn mới đây, chứng kiến cảnh người dân vào rừng khai thác các loại cây thuốc quý một cách tràn lan, thiếu khoa học và có nguy cơ tận diệt, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Để bảo tồn những loài cây dược liệu trong vùng đệm VQG Yok Đôn, bên cạnh việc nghiêm ngặt bảo vệ rừng; giúp đỡ, giao đất để người dân trong vùng định canh, định cư ổn định địa bàn canh tác, chúng ta phải hướng dẫn vận động họ thu, hái một cách khoa học.
Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện giúp người dân trồng và nhân rộng các loài cây thuốc tại gia đình, ven rừng để bảo đảm cho cây tái sinh, sinh trưởng, phát triển tốt, giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá này. Địa phương cũng cần có kế hoạch khai thác, bảo vệ, nhân nuôi để phát triển thành nơi cung cấp nguồn dược liệu, hương liệu cho cả nước và xuất khẩu.
Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) đưa ra vấn đề khẩn thiết phải cứu lấy hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên.
Các nhà khoa học cho rằng, phải áp dụng các biện pháp đồng bộ để ngăn chặn kịp thời những hoạt động có nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái rừng khộp. Tiến sĩ Vũ Văn Dũng (Viện Điều tra và quy hoạch rừng) cho biết: Bảo vệ được VQG Yok Đôn là bảo vệ được hệ sinh thái rừng khộp của Đông - Nam Á và Việt Nam.
Để làm tốt việc đó, chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân ở vành đai rừng để họ yên tâm sinh sống và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về vai trò và lợi ích của rừng. Xây dựng một số trạm cứu hộ động vật trên địa bàn; nhân rộng mô hình chăn nuôi động vật hoang dã dưới tán rừng, khu nhân giống các loài cây quý hiếm bản địa...
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc Đinh Văn Khiết: Mất hệ sinh thái rừng khộp đồng nghĩa với sẽ không còn rừng Tây Nguyên. Chính vì thế, việc bảo vệ, bảo tồn rừng khộp trước áp lực phát triển kinh tế, xã hội hiện nay càng trở nên thách thức không chỉ đối với các cơ quan chức năng, nhà khoa học mà còn là vấn đề của toàn xã hội bởi sự đa dạng sinh học này là tài nguyên vô giá của Việt Nam. Do vậy, việc tăng cường công tác bảo tồn tại Yok Đôn là nhiệm vụ cấp bách, là "bài toán" cần sớm có lời giải! (Nhân Dân 18/1) đầu trang(
Do nhu cầu mua bán lan rừng ngày càng cao nên những năm gần đây, loài thực vật xinh đẹp này càng hiếm dần và có nguy cơ biến mất khỏi núi rừng Tây Nguyên......
Thời gian gần đây, ở các tỉnh Tây Nguyên xuất hiện nhiều người dân đi bán lan rừng phục vụ thú chơi tao nhã của nhiều người. Điều đáng nói là những khóm lan rừng này được người dân đổ xô khai thác một cách vô tội vạ. Lan rừng ngập phố Có dịp ghé thăm TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu…, chúng ta dễ dàng bắt gặp những khóm lan rừng với đủ các chủng loại được bày bán phục vụ du khách gần xa đam mê thú chơi lan rừng.
Chỉ với giá 30- 50.000đ là người chơi có thể sở hữu được một khóm lan, khóm lớn hơn có giá từ 70 -100.000đ. Sau khi mua lan về người dân thường mang cắt tỉa bớt rễ già rồi cho vào các loại chậu đất nung, chậu nhựa, gỗ để trồng kèm theo xơ dừa, than củi… hoặc ghép vào một thân cây sống, gốc cây khô khác, tuỳ theo sở thích sau đó tưới nước định kỳ là những dò lan có thể sống và phát triển.
Đang chọn mua những khóm lan, anh Quang ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột cho biết: “Mình chơi lan rừng được vài năm rồi, mỗi lần rảnh rỗi và có điều kiện là mình thường dạo quanh các tuyến phố để sưu tập những giống lan rừng mới. Việc trồng lan rừng trở thành thú chơi tao nhã của gia đình, mỗi khi đi làm về được tự tay chăm sóc, tưới tắm và ngắm những cánh lan rừng, mình cảm thấy thoái mái, thư thái đầu óc… Điểm độc đáo của lan rừng là vừa có sắc thắm vừa thoảng hương thơm. Đối với lan nhập ngoại tuy sắc màu rực rỡ nhưng rất hiếm loài có hương. Do vậy mình thích chọn lan rừng hơn”.
Không chỉ ở Đăk Lăk, mà tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng…, cũng xuất hiện rất nhiều người dân đi bán lan rừng với đủ các chủng loại. Lan rừng được bày bán trên vỉa hè, không chỉ bán theo khóm, người bán ở một số điểm còn bán theo kg, trung bình các loại lan có giá từ 150 -250.000đ/kg, tuỳ theo từng loại lan khác nhau. Chính điều này đã kích thích thú chơi tao nhã này. Nguy cơ cạn kiệt Người xưa thường quan niệm “vua chơi lan, quan chơi trà”, bởi thú chơi lan thường chỉ giành cho vua chúa, giới vương giả....
Ngày nay khi cuộc sống được cải thiện, thú chơi này dần được “bình dân hoá”, do đó nhiều người dân ở Đăk Lăk nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang rộ lên phong trào chơi lan rừng. Tuy nhiên, những loại lan bán dọc đường phố đa số đều là lan rừng, loại lan này bị khai thác quá mức ở các những cánh rừng sâu khiến chúng có nguy cơ cạn kiệt. Có cầu ắt có cung, để phục vụ nhu cầu của người chơi hoa lan, hiện nay ở Tây Nguyên còn xuất hiện nhiều thương lái đến mua các loại lan rừng mang về các vùng khác bán.
Chị Hoa - người bán lan rừng tại đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột cho biết: "Trước đây, chủ yếu gia đình mình tự vào rừng kiếm lan rừng về bán, nhưng giờ lan rừng ngày càng ít dần nên để có đủ lượng lan bán cho khách, nhà mình thu gom lan rừng của đồng bào ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông… để bán lại. Thời gian gần đây lan rừng được nhiều người chuộng, bán chạy lắm, có người ở Sài Gòn lên chơi còn mua mang về làm quà nữa. Hàng ngày chỗ chúng tôi bán khoảng một trăm bó, trung bình một bó có giá từ 30 -100.000đ, tuỳ theo từng loại lan khác nhau”.
Là người có kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với cây lan rừng ở vùng đất Tây Nguyên, ông Bùi Văn Lê, xã Hoà Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk bày tỏ: Lan rừng ở Tây Nguyên có hàng trăm loại, trong đó có một số loại quý hiếm như quế hương, bạch ngọc, hồ điệp, nghinh xuân, tóc tiên, ngọc điểm (Đai Châu), Dendro…, nhưng do nhu cầu mua bán lan rừng ngày càng cao nên những năm gần đây, loài thực vật xinh đẹp này càng hiếm dần và có nguy cơ biến mất khỏi núi rừng Tây Nguyên.... (Nông Nghiệp VN 19/1, tr7) đầu trang(
Mặc dù còn tới 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhưng những ngày này đã có khá nhiều thương lái đổ lên các tỉnh miền núi phía Bắc để săn đào rừng.
Vẻ đẹp của những cây đào rừng từ nhiều năm nay đã và đang được người miền xuôi “chuộng” để trưng trong nhà ngày tết. Vì thế, đào rừng đang lên hương và nghề săn cũng như buôn bán đào rừng hiện được xem là công việc hốt bạc.
Sự cạn kiệt của những cây đào rừng qua từng năm khiến cho những người đi săn đào phải vất vả hơn, vì thế họ thường đi trước tết khá lâu mới mong tìm được những cành đào và mối hàng như ý.
Theo chân một thương lái tên Nam, quê ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), người đã có 5 năm trong nghề buôn đào rừng, có mặt tại huyện Phù Yên (Sơn La) vào những ngày đầu năm 2014. Dù các vạt đào rừng vẫn khẳng khiu do vừa được tuốt lá nhưng Nam đã đi tìm hiểu và khảo giá trước.
Nam bảo: “Chẳng biết thế nào mà định giá vì không có chuẩn mực nào cho giá đào vào dịp tết sắp tới. Không thể lấy mức giá của hoa đào năm trước để bán, mua cho đào của tết nay, vì thế chủ trương của tôi là đặt một chút tiền cọc cho gia chủ rồi hôm nào cắt đào về mới tính tiếp”.
Bí quyết của anh Nam là ngắm cành nào dáng tự nhiên, đẹp thì đặt cọc tiền trước. Trung bình mỗi cành anh đặt trước 20.000 - 50.000 đồng. Đến cận tết, nếu hoa không kịp nở thì chủ hoàn trả lại tiền đặt cọc như thỏa thuận. Nam cho biết, mấy năm nay cứ giáp tết, anh lại “nằm vùng” ở Sơn La để săn đào rừng. Năm trước, anh chở gần 500 cành đào về xuôi bán. Dịp ấy, do đào trồng tại các làng hoa ở Hà Nội mất mùa nên anh Nam thu lãi gần 50 triệu đồng. Năm nay, anh dự định sẽ tầm khoảng 500 cành loại to, đẹp mang về xuôi trước ngày 23 tháng Chạp.
Những ngày ở Sơn La, gặp khá nhiều thương lái đi buôn đào là người ngoại thành Hà Nội. Anh Trần Văn Đạt ở huyện Đông Anh, người có thâm niên 6 năm chở đào rừng về phố, kể: “Tôi săn hoa đào và cả mai, mận. Mặc dù đặt tiền trước nhưng khi nào cây có hoa đẹp tôi mới trả tiền. Bà con dân tộc cũng vui vẻ đồng ý. Không như một số người tham cành to, tôi chỉ chọn những cành nhỏ, dáng thon đẹp vì nhà dưới phố thường có diện tích không lớn”.
Đào rừng mấy năm nay quả là có giá khi những gia chủ có những cây đào cổ thụ tha hồ thu hoạch khi dịp tết đến. Tuy vậy, để đảm bảo nguồn cung đang ngày càng cạn kiệt do năm nào cũng cưa cây đốn cành, một số bà con dân tộc ở Sơn La, Lạng Sơn… đã chuyển qua trồng đào ở vườn nhà cũng như đất rừng.
Anh Lê Văn Tám, một thương lái đào rừng, quê Hà Nam kể rằng việc đi săn đào rừng của anh cũng không đến nỗi vất vả cho lắm vì anh đã “đặt” trước với mấy gia đình ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) và cứ tới đầu tháng Chạp là anh lên ngắm đào sau đó đặt cọc tiền và đến cận tết mới lên cắt mang về. Đặc biệt là những gia đình này đều trồng nhiều đào vì thế năm nay cắt đi, năm sau lại có chứ không hết như các gia đình khác chỉ biết tận thu mà không trồng kế tiếp.
Qua trò chuyện với dân chuyên săn đào rừng PV cũng được biết nhiều “thợ săn” đào còn phiêu bạt kỳ hồ lên tận Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu… xa xôi, bởi ở những nơi đó nguồn đào rừng còn nhiều và giá cả thì rẻ hơn. Tuy vậy, cái bất lợi là đường đất xa xôi nên công xá vận chuyển cũng nhiều… Có những người bỏ công cả tháng ở trên vùng rừng núi để săn đào, tìm hoa và đợi cắt được đào mới trở về xuôi.
Được mục sở thị địa chỉ buôn tận gốc và nơi bán tận ngọn là Hà Nội, mới thấy lợi nhuận người buôn đào rừng thu được là khá lớn. Giá mua một cành đào dáng đẹp, được thỏa thuận là 100.000 - 200.000 đồng, nhưng mang về Hà Nội có khi lên tới 2 - 4 triệu đồng. Thực tế đúng là như vậy, khi năm ngoái, nhiều gia đình có nhà rộng, thích vẻ đẹp hoang dã của hoa đào rừng đã mua 1 cành giá lên tới 10 triệu đồng. Các cành đào rừng đẹp có giá 1 đến 2 triệu đồng là bình thường… Như vậy, nếu may mắn chở được một xe đào rừng về xuôi, thương lái đã có một cái tết dư dả.
Mấy năm nay, do đào rừng về xuôi quá nhiều nên các vạt đào rừng ở vùng núi phía Bắc ngày càng thưa thớt. Hiện đào rừng được bà con các dân tộc nhân giống canh tác trên vườn nhà, sườn đồi, bởi giá trị kinh tế của nó cũng cao so với nhiều cây trồng khác, trong khi lại không quá tốn công, vất vả... Chị Lý A Mùa, người Mông ( Mộc Châu, Sơn La), bảo: “Tôi trồng gần trăm gốc đào trên núi, tết nào cũng bán cho người Kinh mang về chơi. Năm ngoái bán được hơn 6 triệu đồng. Năm nay, người ta vừa đặt mua hết và trả trước 3 triệu đồng”.
Khác với những thương lái nhanh chân đi săn đào rừng từ trước tết cả tháng, anh Nguyễn Hà Bắc ở huyện Thường Tín (Hà Nội) lại chưa hề động tĩnh gì. Anh bảo: “Đi mua đào sớm thế này chỉ là tù mù. Tôi thì cứ đợi tới sau ngày 23-12 âm lịch mới khăn gói lên đường. Tôi sẽ lên Lạng Sơn hoặc Cao Bằng, gặp cành đào rừng nào đẹp thì chọn mua. Năm ngoái, chỉ lên có 2 ngày tôi đã gom đủ 300 cành loại đẹp mang về bán hết trước 28 tết, chứ đi gom sớm, chở về sớm đôi khi cũng bất lợi, bởi dân ta giờ cứ đợi sát tết mới mua, chứ ít người chơi sớm... Năm nay, tôi cũng chỉ buôn khoảng 300 cành thôi…”.
Hỏi anh Bắc, liệu giá đào rừng năm nay có sốt như năm ngoái, anh khẳng định: “Chắc chắn là không có chuyện sốt giá như năm ngoái vì năm nay diện tích đào vườn đã được mở rộng tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Nếu thời tiết không thuận, đào vườn nở sớm thì giá đào rừng cũng chỉ nhích lên đôi chút”.
Vì đường sá xa xôi nên thương lái buôn đào rừng thường chỉ cắt cành gom lên xe ô tô chở về xuôi chứ không mấy ai bứng cả cây để vận chuyển. Tuy nhiên, một số đại gia giàu có, với không gian biệt thự rộng nên đặt hàng hẳn một cây đào rừng nguyên thủy chơi cho sang. Anh Nam cũng gặp hên khi có đơn đặt hàng của một đại gia như thế. Anh kể đã ngắm được một cây và chỉ đợi xem nụ, hoa thế nào, chờ ngày chở về xuôi là thu tiền bạc triệu...
Có cầu ắt có cung, khi những loại hoa chơi tết gần như bão hòa thì vẻ đẹp mong manh của những bông hoa đào rừng khiến nhiều người ưa thích. Nhưng nếu cứ kiểu tàn phá như thế, nếu cứ tận thu như vậy, không trồng mới thì liệu mai này đào rừng Tây Bắc có còn “cười trước gió đông”? (Sài Gòn Giải Phóng 19/1, tr6) đầu trang(
Những năm qua, công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng và bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) luôn được TP Hà Nội quan tâm.
Số vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ ĐVHD bị bắt giữ, cũng như lượng cá thể được cứu hộ, nhân nuôi tiếp tục tăng. Dù vậy, công tác này hiện vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
Theo ông Nguyễn Duy Hải - Phó Trưởng phòng kỹ thuật - Trung tâm Cứu hộ ĐVHD (Sở NN&PTNT), việc xử lý các vụ vi phạm của cơ quan chức năng, sau khi bàn giao cho Trung tâm tiến hành cứu hộ thường kéo dài, cá biệt có những vụ tới 3 - 4 năm chưa giải quyết xong. Điều này dẫn tới tình trạng một số loài có tập tính sinh hoạt phức tạp rất dễ bị ốm, thậm chí bị chết.
Mặt khác, việc kéo dài làm gia tăng các chi phí bảo quản, chăm sóc, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cán bộ, công nhân viên. Ngoài ra, hệ thống chuồng trại tại Trung tâm dù đã được đầu tư, xong diện tích mặt bằng vẫn chật hẹp. Hệ thống tường rào bảo vệ chưa đảm bảo, nhiều hạng mục đang xuống cấp. Đặc biệt, Trung tâm hiện chưa có chuồng trại bán hoang dã…
Rất may, mới đây, Four Paws - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi động vật đã cam kết tài trợ 1,9 tỷ đồng xây dựng 1.000m2 chuồng trại bán hoang dã để cứu hộ các cá thể gấu hiện có tại Trung tâm.
Khó khăn về công việc là thế, về cơ chế, chính sách cho người lao động cũng còn nhiều vướng mắc. Đó là việc có một số lao động đã gắn bó với Trung tâm ngay từ những ngày đầu thành lập, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ phụ cấp. Đơn cử như anh Trần Văn Lâm, ở xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, công tác ở đây 13 năm nhưng hiện chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn (dưới 12 tháng), mức lương xấp xỉ 2,7 triệu đồng/tháng.
Ông Ngô Bá Oanh - Giám đốc Trung tâm chia sẻ, để Trung tâm có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, biến Trung tâm trở thành địa điểm thăm quan du lịch nghỉ dưỡng trong tương lai, đề nghị Sở NN&PTNT kiến nghị UBND TP cấp kinh phí để triển khai Dự án mở rộng Trung tâm lên 13ha (đã được phê duyệt).
Mặt khác, hoàn thiện cơ chế phối hợp xử lý cá thể ĐVHD khi tiếp nhận về Trung tâm. Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền rà soát Đề án việc làm giai đoạn 2014 - 2016, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động và nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Trung tâm.
Năm 2014, Trung tâm đã tiếp nhận 894 cá thể và 70kg rắn; tổ chức điều trị cho 1.447 lượt cá thể bị thương, bị mắc bệnh; phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả về môi trường tự nhiên và chuyển giao 7 đợt với tổng số 495 cá thể. (Kinh Tế & Đô Thị 19/1, tr14) đầu trang(
Nhiều trang trại nuôi nhốt động vật hoang dã hung dữ trong khu vực dân cư nhưng không tuân thủ các quy định về an toàn đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
Đã một tuần trôi qua nhưng người dân ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc bé D. bị con gấu nuôi trái phép cắn đứt lìa cánh tay. Một phụ nữ lớn tuổi, sống gần căn biệt thự nơi bé D. bị gấu cắn, nói: “Khi nghe bé bị gấu cắn tôi giật mình, một con gấu dữ như vậy nuôi trong nhà 3 năm trời mà không ai hay biết, như vậy thì thật nguy hiểm”.
Người dân thôn 27, xã Xuân Tín, H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) luôn cảm thấy bất an vì phải sống cạnh đàn hổ 11 con đang nuôi nhốt trong trang trại ở cồn Tàu Voi. “Đêm đêm đàn hổ dữ cứ gầm gừ, thi thoảng lại rống lên những âm thanh man dại, khiến ai nấy giật mình. Chưa kể do giống hổ chỉ chuyên ăn thịt, chuồng trại lại chật hẹp, những gia đình ở gần trại và bà con đi làm đồng phải hít thở không khí bị ô nhiễm bởi mùi thịt thối và mùi hôi của hổ”, một người dân trong thôn kể.
Hôm PV đến, những con hổ ở đây đang được cho ăn. Thấy người, mấy con hổ cùng lúc xộc tới, nhảy vồ lên hàng rào thép. Trại rộng khoảng 4.000 m2, 3 mặt tiếp giáp với cánh đồng và một mặt tiếp giáp với đường làng, xung quanh được xây tường cao khoảng 2,5 m, phía trên tường làm rào sắt B40.
Tuy nhiên, do tường bao được xây trên nền đồi đất, nếu xảy ra mưa lũ hoặc vỡ đê gây xói mòn, có thể làm các bức tường sập đổ bất kỳ lúc nào, đàn hổ có thể thoát ra ngoài, gây mất an toàn cho người dân. Trận lũ hồi tháng 9.2012 gây vỡ đê tại xã Quảng Phú (H.Thọ Xuân), cạnh xã Xuân Tín, đã khiến nhiều người dân sợ hãi.
Tại Bình Dương, vào lúc cao điểm Công ty bia Pacific nuôi khoảng trên 40 con hổ lớn, nhỏ. Sau khi xảy ra vụ hổ vồ chết nhân viên trồng cây xanh ở khu du lịch Đại Nam (tháng 9.2009), Bộ NN-PTNT có kế hoạch tịch thu đàn hổ của các đơn vị này, nhưng sau đó lại tiếp tục cho nuôi “thí điểm”.
Tỉnh Đồng Nai hiện có 229 trại đang nuôi gần 128.000 con cá sấu, tập trung nhiều ở xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu), dọc hai bờ sông La Ngà, thuộc hai xã La Ngà và Phú Ngọc của H.Định Quán. Các chuồng trại nuôi cá sấu được xây dựng rất đơn sơ với nền xi măng, xung quanh xây tường gạch cao từ 0,8 - 1 m, bên trên rào lưới B40, ở giữa nền là ao nước để cá ngâm mình.
Ở xã Phú Ngọc, nơi được xem là thủ phủ cá sấu với số lượng hơn 60.000 con, nhiều hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ, tận dụng khoảng vườn phía sau nhà, xây chuồng thả vài trăm con ngay giữa khu dân cư đông đúc. Anh Nguyễn Văn Hoàng, một người nuôi cá sấu ở xã Phú Lý, cho biết anh vẫn thường mua cá sấu sổng chuồng từ những người hành nghề đánh cá trong xã bắt được.
Tháng 10.2014, người dân sống ven lòng hồ Trị An ở H.Vĩnh Cửu lo lắng trước công văn hỏa tốc của UBND huyện về trường hợp một con cá sấu dài khoảng 1,2 m, do người dân nuôi đã để sổng ra hồ Trị An tại ấp 2, xã Mã Đà. Mãi đến cuối tháng 11.2014, lực lượng chức năng mới bắn hạ được con cá sấu hung dữ này. Tuy nhiên, ngày 15.12, một người dân lại bắt được một con cá sấu dài 2 m tại ao nước trước mặt nhà thông với hồ Trị An. Bà Huỳnh Thị Thanh Vân (xã Mã Đà), là người đã 5 lần giáp mặt con cá sấu trên, trong đó có lần bị cá sấu rượt cắn.
Tại xã Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), nỗi lo bị rắn độc cắn luôn thường trực đối với người dân. Hầu hết các hộ gia đình ở đây mưu sinh bằng nghề nuôi rắn và chuyện rắn sổng bò từ nhà này sang nhà khác thường xuyên xảy ra. Thanh niên trong làng nhiều đêm đi chơi về khuya giẫm phải rắn ngay ở ngoài đường, bị rắn cắn phải đi cấp cứu.
“Nhiều đêm đang ngủ, nghe tiếng động sột soạt, tôi mở mắt rọi đèn pin thì phát hiện một con hổ mang phì đen đang cạy màn định chui vào”, ông Hạ Văn Hoa, một người dân làng Vĩnh Sơn, nói. Theo ông Hoa, nhiều hôm đang đi ngoài đường, nghe tiếng kêu thất thanh của trẻ con, ông chạy vào thì thấy con rắn hổ mang đang cuộn tròn giữa nhà. Bố mẹ chúng không có nhà, mấy đứa trẻ không biết xử lý thế nào khi phải đối diện với hiểm nguy.
Ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan Cites VN (Bộ NN-PTNT), cho biết trên địa bàn cả nước, các tổ chức và cá nhân đang nuôi nhốt trên 1.800 con gấu, 120 con hổ, 100 con voi, 1.000 trại cá sấu và 500.000 con...
Đây là các loài động vật hoang dã hung dữ nhưng thời gian qua, nhiều cơ sở nuôi không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không thực hiện đúng các quy trình về quản lý, nuôi, chăm sóc, đã đe dọa đến tính mạng, an toàn của người dân, gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, đặc biệt có một số cơ sở đã để động vật hoang dã tấn công gây thương vong cho người.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ để ngăn chặn những rủi ro trong hoạt động nuôi các loại động vật này.
Theo đó, đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ, đặc biệt là đối với những loài như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn trên địa bàn; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi và tịch thu các cá thể động vật hoang dã hung dữ của những cơ sở không đảm bảo yêu cầu về an toàn, tiêu chuẩn chuồng trại theo quy định.
Khỉ nuôi cũng đang là nỗi lo của người dân ở nhiều địa phương. Tháng 9.2014, tại thị trấn Lộc Thắng (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), một con khỉ nặng khoảng 6 kg sổng chuồng làm náo loạn cả khu phố suốt thời gian dài. Khỉ vào nhà dân cắn phá quần áo, lấy điện thoại, bình sữa của trẻ nhỏ. Ban đêm thì mò vào bắt chim, gà, lấy cả ổ trứng gà đang ấp...
Trước đó, giữa tháng 5.2014, anh Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi, ngụ thôn Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) bị con khỉ đực đuôi lợn do chính anh mua từ nhỏ và nuôi đã 8 năm, cắn nát tay phải. Anh Tuấn cho biết, chú khỉ nặng khoảng 20 kg, bình thường rất thân thiện, nhưng hôm đó khi phát hiện khỉ sổng chuồng, anh tới bắt lại thì bất ngờ bị khỉ tấn công. Công an xã Hiệp Thạnh đã phải bắn hạ con khỉ “phản chủ” này để loại trừ mối nguy cho cộng đồng. (Thanh Niên 19/1, tr3) đầu trang(
Trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương xảy ra tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường tại một số tỉnh khu vực miền Trung, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đe dọa đến sức khỏe của người dân, gây hoang mang, lo lắng cho cộng đồng.
Trước tình hình đó, để hạn chế các tác hại do rắn lục đuôi đỏ gây ra, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống của nhân dân, trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên cần khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng tránh loại rắn độc này.
Cụ thể, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về hiện tượng xuất hiện bất thường rắn lục đuôi đỏ, cảnh báo và hướng dẫn người dân có các biện pháp đề phòng, sơ cứu khi bị rắn cắn; tránh gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Vận động người dân tổ chức các đợt phát quang bụi rậm, dây leo quanh nhà, gần đường đi, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xua đuổi và tiêu diệt khi phát hiện rắn lục đuôi đỏ.
Đặc biệt, các cơ quan chức năng địa phương cần có giải pháp thực hiện và tích cực hỗ trợ người dân phòng tránh, tiêu diệt rắn lục đuôi đỏ, kiên quyết không để lan rộng, phát triển trong thời gian tới. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng cứu chữa kịp thời cho nhân dân khi bị rắn cắn ở các cơ sở y tế và khuyến cáo người dân khi bị rắn cắn phải đến ngay các trung tâm y tế để chữa trị kịp thời.
Các chuyên gia bò sát xác định loài rắn xuất hiện bất thường tại một số tỉnh Nam Trung Bộ trong thời gian vừa qua chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ (tên khác là rắn lục mép trắng, rắn lục tre) có tên khoa học là Trimeresurus albolabris thuộc họ Rắn lục Viperidae.
Rắn lục đuôi đỏ không chủ động cắn người, người dân bị rắn cắn là do vô tình dẫm hay đụng phải rắn. Việc rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều tại một số địa phương trong thời gian qua có thể do điều kiện của thời tiết ấm áp hơn; các trận lũ lớn trước đây đã mang theo một số cá thể rắn lục từ vùng thượng lưu xuống đồng bằng, gặp điều kiện thuận lợi đã phát triển nhanh hơn, gia tăng về số lượng.
Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, nọc độc của rắn lục thường tác động lên hệ tuần hoàn gây rối loạn đông máu, sưng nề hoặc hoại tử. Nọc độc của rắn lục thường không tác dụng lên hệ thần kinh như nhóm rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia nên không gây liệt ngay. Tuy nhiên, không thể chủ quan với nọc độc của rắn lục. Một số lưu ý khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn như sau:
Hạn chế vận động tối đa vì sẽ làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc đến các phần khác của cơ thể. Khi bị cắn nên đưa bệnh nhận đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và tiêm huyết thanh chống độc.
Đối với rắn lục cắn, không nên rạch vết thương vì có thể làm mất máu cấp. Nếu có thể, bắt cá thể rắn vừa cắn đem theo đến cơ sở y tế để bác sĩ có thể xác định đúng chủng loại huyết thanh cần sử dụng.
Không nên ga-rô bằng dây cao su (dễ gây hoại tử do thiếu máu cung cấp đến phần cơ thể phía dưới băng ga-rô).
Không nên rạch vết cắn, hút máu từ vết cắn (bằng ống hút hoặc miệng), sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và không biết chính xác tác dụng.
Khi rắn cắn, nó chỉ tiêm một phần nọc độc với mỗi lần cắn, vì vậy nó vẫn có thể tiếp tục gây tổn thương sau khi đã cắn lần đầu tiên. Khi rắn mới chết hoặc với phần đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phóng nọc độc theo phản xạ. (VietnamPlus 16/1; Đại Đoàn Kết 17/1, tr11) đầu trang(
Sáng 17/1, anh Phùng Đức Tám (30 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng) bắt được một con rắn lục đuôi đỏ dài 70 cm ở phía sau vườn nhà.
Theo anh Tám, sáng cùng ngày, trong lúc đang lái xe tải đi chở hàng cho khách thì người nhà báo tin trẻ con trong xóm thuộc tổ 50A, phường Hòa Khánh Bắc phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ ở sau vườn nhà 215 đường Âu Cơ. Anh Tám liền chạy về, dùng gậy khống chế và bắt sống con rắn lục này.
Con rắn dài khoảng 70 cm, to bằng ngón chân cái, phần bụng phình to. Theo anh Tám, phía sau khu vực tổ 50A đang giải tỏa rừng trồng của người dân để thi công mở rộng khu dân cư, có khả năng rắn lục bị ảnh hưởng môi trường sống nên bò ra ngoài. (VOV 18/1) đầu trang(
Tối 16/1, tại Hà Nội, bên lề Hội nghị doanh nhân trẻ toàn quốc, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cam kết ủng hộ các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Hoàng Thị Thanh Nhàn cho rằng, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo tồn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hoạt động này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp cùng chung tay nỗ lực bảo tồn bằng việc triển khai các chương trình nâng cao nhận thức của người lao động trong doanh nghiệp nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm động vật hoang dã, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đa dạng sinh học của Việt Nam.
Bên cạnh đó, đây là hoạt động chính thức khởi động sáng kiến mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc phối hợp với các khối doanh nghiệp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã khi tất cả các doanh nhân trẻ tiêu biểu của Việt Nam cùng cam kết không tiêu thụ các sản phẩm từ động vậthoang dã nguy cấp và khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng ngay tại chính doanh nghiệp.
Đây cũng là một phần trong chiến dịch truyền thông rộng rãi của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Chiến dịch bao gồm các hoạt động phát sóng các clip truyền thông về bảo vệ các loài hoang dã trên kênh truyền hình của cả nước; tổ chức hội thảo nhìn lại một năm triển khai Hướng dẫn số 98 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền không sử dụng động, thực vật hoang dã nguy cấp. (Tin Môi Trường 17/1) đầu trang(
Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) sẽ phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Chim rừng mùa kết bạn” của tác giả Tăng A Pẩu.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28 tháng 1 năm 2015 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, TP.Hồ Chí Minh.
Dự kiến sẽ có khoảng hơn 130 bức ảnh chụp chim hoang dã ngoài thiên nhiên được trưng bày tại Triển lãm. Tác giả Tăng A Pẩu đã đi đến các Vườn Quốc gia khắp Việt Nam, kỳ công chụp lại. Mỗi bức ảnh là một tác phẩm nghệ thuật được tác giả chăm chút tỉ mỉ.
Các bức ảnh mô tả nhiều khoảnh khắc sống động của đời sống chim rừng, đặc biệt là trong mùa kết bạn. Bộ ảnh không chỉ mang tính nghệ thuật cao mà còn gồm nhiều loài chim quý hiếm của Việt Nam như: sếu đầu đỏ, hạc cổ trắng, mi Langbiang, nuốc đuôi hồng,…
Người xem có thể mua ảnh tại triển lãm và toàn bộ kinh phí này sẽ được tác giả Tăng A Pẩu hỗ trợ cho các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã của Tổ chức WAR và trẻ em tại một mái ấm ở Tây Nguyên.
Ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức WAR nhận định: “Bộ ảnh “Chim rừng mùa kết bạn” gồm rất nhiều bức ảnh quý, về những loài chim bị đe dọa tuyệt chủng, cực kỳ hiếm gặp ngoài thiên nhiên. Rất nhiều loài tôi chưa từng gặp hoặc chỉ gặp 1-2 lần, dù đã đi rừng nhiều năm. Chúng tôi cũng kêu gọi người xem hãy để chim rừng được sống trong môi trường thiên nhiên, nếu muốn được thấy chúng sống động, rực rỡ nhất”. (Pháp Luật TP.HCM 16/1) đầu trang(
Người Mông vốn sống dựa vào rừng. Tuy nhiên, không phải cứ vào rừng là đào, là chặt tận diệt. Đi rừng vào mùa nào, vào rừng chỉ được chặt cây gì, độ tuổi chừng nào, chỉ được săn những con thú nào đểu có luật tục của cộng đồng quy định cụ thể.
Với người Mông ở Lào Cai, thời gian đẹp nhất để đi săn là lúc đầu mùa đông, từ cuối tháng 9 đến tháng 2 âm lịch. Theo ông Giàng Seo Gà - Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Sa Pa (Lào Cai), đây là lúc hoa quả trong rừng đã chín, các loại củ ngon nhất, các loại chim thú cũng béo tốt nhất.
“Vào mùa này, cây cối và quả trong rừng mới chín. Chim thú tập trung về ăn thì đi săn mới không mất công. Nếu mình đi săn vào những mùa không có quả thì chim thú sẽ đi theo mùa và đi chỗ khác hết, mình không tìm được. Còn có mãng, măng vầu, măng đắng... mọc mùa ấy, hay có lợn lòi, hươu nai ăn măng thì mới đi săn được. Còn đi săn mà không tính mùa thì nó tốn công, tốn sức, không đem lại hiệu quả gì” - ông Gà cho hay.
Nhưng khi trời bắt đầu lập xuân, người Mông hầu như dừng việc săn bắn của mình. Bởi, trời lập xuân cũng là lúc chim thú bắt đẩu kỳ sinh sản. Người Mông không săn các con thú đang mang bầu hoặc đang nuôi con. Bà con đã ý thức rằng, nếu săn bắn bừa bãi, không theo mùa, các loài thú sẽ bị tận diệt.
Những gia đình sinh sống ở bìa rừng thường gặp cảnh những con thú do bị săn đuổi và chạy lạc vào nhà. Nếu đoàn thợ săn tìm thấy thì chủ nhà cũng nhất định không cho săn bắn con thú đó, bởi bà con cho rằng: Con thú đã lạc vào nhà mình thì chẳng khác gì vật nuôi trong nhà mình, phải bảo vệ nó. Thậm chí, bà con có thể mổ gia súc mà gia đình mình nuôi để thết đãi đoàn thợ săn, nhằm bảo toàn tính mạng cho con thú rừng may mắn chạy lạc kia.
Không chỉ việc đi săn, kể cả vào rừng chặt cây lấy gỗ, đào củ làm lương thực, người Mông cũng luôn tuân thủ nguyên tắc khai thác phải giữ lại giống cây, bao giờ cũng luôn để lại một phẩn. Từ đi lấy gỗ làm nhà, bà con chỉ chọn những cây nào sử dụng được thôi chứ không chặt tràn lan. Ngaỵ cả những lúc thiếu đói, phải đi lấy củ mài, củ nâu vê ăn, người Mông cũng chọn những củ già nhất, để lại phần non để sau này nó già thì người ta có cơ hội lấy lại sau.
Theo quan niệm của người Mông, những gốc cổ thụ phủ rêu, cành lá xum xuê hay những mỏm núi đá kỳ vĩ khác thường đều là nơi cư ngụ của sơn thần thổ địa. Gặp những nơi như thế, tuyệt đối không được vung dao chặt chém lung tung kẻo bị thần phạt, gặp tai nạn dọc đường. Trước mỗi chuyến đi rừng, thợ rừng thường đến trước miếu thổ địa đặt ở gốc cây hay hòn đá lớn gần nhà khấn vài câu cho chuyến đi thuận lợi. (Nông Thôn Ngày Nay 16/1) đầu trang(
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi là “mùa” lâm tặc tăng cường vào rừng săn bắt thú rừng, khai thác gỗ trái phép. UBND huyện An Lão vừa tổ chức họp các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng (QL-BVR) trên địa bàn.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm (KL) huyện An Lão, từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã phối hợp tổ chức 115 đợt kiểm tra, truy quét tại các khu rừng trọng điểm và cửa rừng đầu nguồn, phát hiện bắt giữ 68 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR), giảm 21 vụ so với năm 2013, tịch thu gần 12m3 gỗ xẻ từ nhóm IIA đến nhóm VI, 7 máy cưa xăng, 5 mô tô và hủy tại rừng hơn 16 m3 gỗ khác; đập phá 25 lò nung than hầm, tháo dỡ 15 lán trại cất dựng trái phép trong rừng; trục xuất ra khỏi cửa rừng 45 đối tượng nghi vấn có hành vi xâm hại rừng.
Đoàn kiểm tra liên ngành còn phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Hoài Ân tổ chức 4 đợt truy quét tại các vùng rừng giáp ranh, tại tiểu khu 58 xã An Nghĩa (An Lão) và tiểu khu 65 xã ĐắkMang (Hoài Ân), phát hiện và tiêu hủy tại rừng gần 0,9 m3 gỗ xẻ các loại.
Trong năm, huyện An Lão đã xử lý 93 vụ vi phạm Luật BV-PTR (trong đó có 30 vụ năm 2013 chuyển sang), xử phạt vi phạm hành chính và phát mãi lâm sản nộp vào ngân sách nhà nước hơn 286 triệu đồng. TAND huyện đã đưa ra xét xử 2 bị cáo chống đối người thi hành công vụ với hành vi đốt xe mô tô và tẩu tán lâm sản vận chuyển trái phép, tuyên phạt một bị cáo 6 tháng tù giam, 1 bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo ông Nguyễn Thanh Sinh, Hạt Trưởng Hạt KL huyện An Lão: Tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn huyện chưa được ngăn chặn triệt để do hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao; sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và chủ rừng thiếu chặt chẽ; một số đối tượng thiếu việc làm, đời sống khó khăn, vì hám lợi trước mắt nên đã tham gia khai thác lâm sản, săn bắt, mua bán động vật rừng trái phép. Mặt khác, nguồn kinh phí để thực hiện công tác BVR còn hạn chế…
Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm hại rừng, UBND huyện An Lão đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, các tổ chức, đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia QL-BVR, tố giác tội phạm xâm hại rừng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không tiếp tay cho lâm tặc khai thác, cất giấu, lưu trữ lâm sản trái phép. Các lực lượng chức năng triển khai ngay kế hoạch truy quét tại các khu rừng trọng điểm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Hạt KL phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê các cơ sở cưa xẻ gỗ, sản xuất đồ mộc dân dụng tại địa phương, qua đó xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về sử dụng gỗ trái phép theo quy định của pháp luật.
Vận động những cơ sở sửa chữa xe gắn máy không độ chế, cung cấp xe gắn máy không đủ điều kiện lưu hành cho lâm tặc vận chuyển lâm sản trái phép. Tố giác và xử lý nghiêm những cán bộ công quyền không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hoặc có biểu hiện cấu kết với lâm tặc... (Báo Bình Định 16/1) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân cho biết: Rừng phòng hộ Lán Tranh, huyện Lâm Hà đang bị lâm tặc tàn phá. (Nhân Dân 17/1, tr7) đầu trang(
Ngày 16/1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Nông đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, Lâm Đồng và Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa các tỉnh.
Đây cũng là một trong những nội dung thuộc Dự án “Hỗ trợ, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam tại Đắk Nông”.
Theo đó, qua triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa tỉnh Đắk Nông và các địa phương, công tác đấu tranh, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp vùng giáp ranh bước đầu đã đem lại nhiều kết quả tích cực.
Trong đó, các đơn vị liên quan của các tỉnh đã tích cực triển khai khá nghiêm túc những nội dung đã ký kết như tham gia các đợt tuần tra, truy quét lâm tặc; điều tra, xác minh và xử lý vi phạm lâm luật liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân khu vực giáp ranh về ý thức bảo vệ, phòng ngừa các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng và vận chuyển lâm sản trái phép.
Trong năm 2014, lực lượng kiểm lâm Đắk Nông đã phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh tổ chức được hàng chục đợt tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm lâm luật, xâm canh, lấn chiếm đất rừng thuộc khu vực rừng giáp ranh.
Qua đây, các địa phương đã hạn chế được tình trạng nhiều đối tượng có hộ khẩu ở tỉnh này tổ chức, lôi kéo các đối tượng khác phá rừng, xâm canh ở tỉnh khác. Những kết quả trên bước đầu nâng cao hiệu quả quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân cư giáp ranh theo mục tiêu REDD+.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp giữa vùng giáp ranh vẫn còn những khó khăn, phức tạp. Tình trạng người dân ở các tỉnh sang địa bàn Đắk Nông xâm canh, phá rừng vẫn chưa được giải quyết triệt để; các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản liên tỉnh ngày càng tinh vi.
Vì thế, ngoài việc tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết, thời gian tới, các đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền các cấp có vùng giáp ranh tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quản lý nhân hộ khẩu, địa giới hành chính hiện nay.
Ngoài ra, công tác nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng vùng giáp ranh như xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, bố trí trạm, chốt hợp lý và thường xuyên phối hợp tuần tra tại các cửa ngõ ra vào để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cũng sẽ được tăng cường. (Báo Đắc Nông 16/1) đầu trang(
Rừng là một nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất của Trái đất. Đó là lý do tại sao chúng ta thường xuyên nói “cây là sự sống”; rừng đóng vai trò hỗ trợ sự sống trên Trái đất.
Cách đây 8.000 năm, một nửa bề mặt của Trái đất được bao phủ bởi rừng và khu vực cây cối rậm rạp. Ngày nay, diện tích che phủ này còn lại chưa đầy 1/3 diện tích Trái đất. Rừng chứa tới 80% đa dạng sinh học trên đất liền của thế giới và những cây dược liệu có giá trị hàng tỷ đô la được thu hoạch từ những cánh rừng nhiệt đới mỗi năm. 1,6 tỷ người trên trái đất có sinh kế phụ thuộc vào rừng.
Rừng giúp điều hòa hệ thống thời tiết vùng, kiểm soát lượng mưa và tuyết rơi trong từng khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng với những vùng nông nghiệp nơi gieo trồng những vụ ngắn hạn. Nhiều cây cần gió như là tác nhân trung gian giúp thụ phấn để tạo ra quả và hạt.
Các loại ong, côn trùng và động vật cũng như là các tác nhân thụ phấn trong quá trình sản xuất nông nghiệp, và nhiều loài trong số chúng sinh sống trong môi trường rừng gần các trang trại. Tuy nhiên, khi chúng ta phá hủy môi trường sống tự nhiên trong rừng để sản xuất nông nghiệp, chúng ta lại quên đi một yếu tố rất thiết thực để có vụ mùa thành công.
Rừng cung cấp môi trường sống cho các loài kiểm soát sâu bọ tự nhiên. Ước tính có khoảng 99% sâu bọ có khả năng phá hủy mùa màng được kiểm soát bởi loài chim, nhện, côn trùng sống ký sinh, rệp và nấm. Những lợi ích của các loại sinh vật này giúp người nông dân tiết kiệm hàng tỷ đô la mỗi năm và giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu.
Động vật hoang dã và những côn trùng có thể ăn được từ rừng là nguồn cung cấp protein chính cho nhiều người. Thực phẩm từ rừng là một phần thức ăn thường ngày và là nguồn thực phẩm an toàn, ổn định trong những ngày giáp hạt.
Rừng không chỉ giúp chúng ta trồng thực phẩm mà còn cung cấp năng lượng để nấu chín những thực phẩm đó. Ước tính có khoảng 2,4 tỷ người sử dụng gỗ để nấu ăn và sấp xỉ 765 triệu người sử dụng gỗ để đun sôi và làm sạch nước.
Độ che phủ của rừng thay đổi tùy theo từng quốc gia trên thế giới. Ở nhiều nước đã và đang có những biện pháp để khôi phục lại rừng tự nhiên trong khi đó nhiều cánh rừng lại đang tiếp tục biến mất tại những nước khác.
Mặc dù, phá rừng đã giảm nhiều, tuy nhiên từ năm 2000 trở lại đây, vẫn có khoảng 13 triệu ha rừng bị phá hủy mỗi năm (tương đương với mỗi phút sẽ có 5 sân bóng đã bị biến mất). Nếu rừng được quản lý và sử dụng đúng, chúng ta sẽ tiếp tục được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn tài nguyên quý giá này. (Khuyến Nông VN 16/1) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 319,699 tỷ đồng thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 của 25 tỉnh.
Trong đó, bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2014 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30,778 tỷ đồng, Bộ Công an 1,784 tỷ đồng và 21 tỉnh 167,438 tỷ đồng, gồm Lai Châu, Ðiện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận.
Bố trí 119,699 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2015 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng kiểm kê rừng. Bộ Tài chính có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng quy định. (Nhân Dân 19/1) đầu trang(
Ngày 10/8/1996, Cục Kiểm lâm và Liên hiệp ĐSVN (nay là Tổng công ty ĐSVN) đã ký Quy định liên ngành Kiểm lâm - Đường sắt (Quy định 196/QĐLN) về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lâm sản trên các tuyến ĐS.
Theo đó, việc kiểm tra, kiểm soát hàng lâm sản đã ký hợp đồng vận chuyển bằng ĐS thực hiện tại ga xếp hàng, trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện tại ga dỡ hàng. Việc kiểm tra hàng lâm sản lẻ, rời (hành khách mang theo người) phải được thực hiện trước khi vào ga lên tàu.
Các đơn vị kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, lập biên bản xác nhận giấy tờ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT) cho các khách hàng có nhu cầu vận chuyển bằng ĐS, làm cơ sở cho ĐS ký hợp đồng vận chuyển.
Thực hiện đúng thời gian đã thống nhất với đơn vị ĐS kiểm tra thực tế lâm sản có hồ sơ đã kiểm tra, giám sát hàng lâm sản bốc lên toa xe, ký và chịu trách nhiệm về biên bản kiểm tra xác nhận lô hàng lâm sản hợp pháp, giao cho chủ hàng, đơn vị ĐS liên quan và lưu hồ sơ kiểm tra...
Về phía ngành ĐS, các đơn vị ĐS có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển lâm sản với các khách hàng đã có biên bản xác nhận giấy tờ lâm sản hợp pháp do chi cục kiểm lâm hoặc hạt kiểm lâm, đội, trạm kiểm soát liên ngành Kiểm lâm - Đường sắt lập. Thông báo cho hạt kiểm lâm sở tại hoặc đội, trạm kiểm soát liên ngành trao đổi thời gian kiểm tra lâm sản, giám sát hàng lâm sản đã ký hợp đồng vận chuyển bốc lên toa xe...
Về quy định trách nhiệm trả tiền đọng toa xe, đọng kho bãi do yêu cầu kiểm tra, kiểm soát lâm sản: Đơn vị kiểm lâm có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị ĐS liên quan tiền đọng toa xe, đọng kho bãi, nhân lực chờ đợi bốc hàng lâm sản khi không thực hiện đúng thời gian kiểm tra lâm sản, giám sát hàng lâm sản bốc lên toa xe tại ga xếp hàng như đã thống nhất với đơn vị ĐS.
Kiểm tra, kiểm soát theo “Phiếu yêu cầu kiểm tra” nhưng không có sai phạm. Trong các trường hợp kiểm tra theo “Phiếu yêu cầu kiểm tra” có việc vi phạm, cơ quan kiểm lâm sau khi xử lý vi phạm có trách nhiệm đôn đốc chủ hàng lâm sản thanh toán các khoản tiền trên cho đơn vị ĐS liên quan...
Còn tại Thông tư số 01/2012/BNNPTNT ngày 4/1/2012 của Bộ NN&PTNT “Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản". Theo đó công chức kiểm lâm chỉ được dừng phương tiện đường bộ, đường thủy đang lưu thông để kiểm tra lâm sản khi có căn cứ xác định trên phương tiện có vận chuyền lâm sản trái pháp luật...
Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng làm công tác vận tải của Tổng công ty ĐSVN và lực lượng Kiểm lâm đã phát sinh một số bất cập, không theo đúng nội dung đã được thống nhất trong Quy định 196/QĐLN, dẫn đến một số vụ việc các lực lượng chức năng (chi cục kiểm lâm, chi cục quản lý thị trường, phòng CSKT..,) tại một số tỉnh, thành phố có ĐS đi qua đã đề nghị ngành ĐS dừng các đoàn tàu hàng đang vận hành, cắt lại các toa xe chở lâm sản (gỗ) để kiểm tra.
Theo số liệu các đơn vị ĐS báo cáo, năm 2014, các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình đã 6 lần yêu cầu ngành ĐS dừng tàu, cắt lại toa xe chở gỗ để kiểm tra. Trước đề nghị của cơ quan chức năng, Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo các đơn vị, các ga ĐS tạo điều kiện để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, dừng tàu, cắt lại các toa xe để kiểm tra hàng hóa (lâm sản) đang trong quá trình vận chuyển.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lâm sản trên tàu hoả lại không được cơ quan chức năng thông báo với Tổng công ty ĐSVN về mức độ sai phạm của cá nhân, đơn vị thuê vận chuyển hàng hóa (lâm sản), cũng như việc vận chuyển lô hàng lâm sản có vi phạm pháp luật hay không vi phạm... dẫn đến ngành ĐS phải chịu thiệt hại về thời gian chậm tàu, do phải cắt toa xe dọc đường.
Có thể nhận thấy, đến nay, việc thực hiện Quy định 196/QĐLN đã được gần 20 năm. Một số nội dung trong Quy định 196/QĐLN hiện đã không còn phù hợp với công tác tổ chức, công tác chạy tàu của ngành ĐS, cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản của các đơn vị trực thuộc cục kiểm lâm.
Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát lâm sản, không để xảy ra ách tắc sản xuất, chậm tàu của ngành ĐS...; đề nghị, xem xét, xây dựng lại Quy định liên ngành Kiểm lâm - Đường sắt về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lâm sản trên các tuyến ĐS phù hợp với tình hình hiện nay.
Đảm bảo Quy định liên ngành Kiểm lâm - Đường sắt là cơ sở pháp lý trong công tác phối hợp chống vận chuyển lâm sản trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tạo thuận lợi trong công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên ĐS, không để ách tắc sản xuất của ngành ĐS và đúng với tinh thần Thông tư số 01/2012/BNNPTNT ngày 4/1/2012 của Bộ NN&PTNT. (Đường Sắt VN 15/1, tr5) đầu trang(
Được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ- UB ngày 12-7-1977 của UBND tỉnh Lâm Đồng, với chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh, khai thác, chế biến, tiêu thụ gỗ và các lâm sản khác, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc tại chỗ và bà con địa phương.
Qua nhiều lần chuyển đổi, Công ty Lâm nghiệp Di Linh là một trong số ít doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang có một quy trình khép khín từ trồng rừng đến việc sản xuất, chế biến theo hướng bền vững và ngày càng có xu hướng mở rộng theo hướng lấy hoạt động phi lâm nghiệp để gắn kết và thức đấy các hoạt động lâm nghiệp. Thu nhập bình quân của CBNV Cty năm 2014 là 7,2 triệu đồng/người/tháng. (Đại Đoàn Kết 18/1) đầu trang(
Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chủ đầu tư các dự án thủy điện đã sử dụng gần 300ha rừng để xây dựng bốn nhà máy gồm thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, Đá Đen và Thủy điện La Hiêng 2.
Theo Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính Phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các chủ đầu tư nói trên phải có trách nhiệm trồng rừng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích xây dựng nhà máy thủy điện.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2014 các chủ đầu tư dự án thủy điện ở tỉnh Phú Yên phải trồng mới 150ha rừng nhưng thực tế chỉ trồng được 25ha.
Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, cho biết đến nay chủ đầu tư các dự án thủy điện La Hiêng 2, Đá Đen và Krông H’Năng chưa lập phương án trồng rừng thay thế. Hiện tại chỉ Công ty Cổ phần Sông Ba Hạ có phương án trồng rừng thay thế và từ năm 2012 đến nay đã trồng được 37,9ha, tuy nhiên cũng mới đạt hơn 18% kế hoạch (204,3ha).
Để các chủ đầu tư nhà máy thủy điện có trách nhiệm phục hồi lại rừng đã mất, các cơ quan chức năng của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất đã giao cho dự án thủy điện, qua đó đề nghị các chủ đầu tư có trách nhiệm trồng lại rừng đã mất do chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các nhà máy thủy điện.
Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhằm huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, trong đó đề cập đến việc các chủ đầu tư nhà máy thủy điện nếu không trồng lại rừng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính để địa phương tiến hành trồng lại rừng, tuy nhiên, đến nay các chủ đầu tư vẫn “chây ỳ” thực hiện.
Tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử phạt nhằm dứt điểm việc trồng rừng thay thế trong năm 2015. (VietnamPlus 18/1) đầu trang(
Nhiều tháng qua, dây chuyền chế biến dăm gỗ và nguyên liệu giấy của cty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà phải cho công nhân “ngồi chơi xơi nước”.
Dù xoay xở đủ mọi cách nhưng cty Nhất Hưng Sơn Hà cũng không mua được nguyên liệu để phục vụ sản xuất. Theo nhiều DN, việc cấp phép tràn lan các dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ nguyên liệu giấy và sản xuất viên nén gỗ đã khiến nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực này rơi vào tình cảnh khó khăn, thậm chí đang đứng bên vực phá sản do thiếu nguyên liệu sản xuất, tranh mua tranh bán, bị đối tác ép giá...
Bà Võ Thị Thúy Hằng - Đại diện cty Nhất Hưng Sơn Hà cho biết: Chính vì việc phát triển ồ ạt các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu đã dẫn đến nhiều hệ lụy, đó là nguyên liệu không đủ để các nhà máy thu mua chế biến. Chính vì vậy, nhiều nhà máy đã tìm mọi cách để thu mua keo trong dân, kể cả keo non chưa đủ tuổi.
Theo bà Hằng, hiện thị trường tiêu thụ dăm gỗ của Quảng Ngãi chủ yếu là thị trường Trung Quốc và một phần Nhật Bản. Chính vì vậy, giá cả phụ thuộc rất lớn vào các đối tác này. Do tình trạng bất cập của các nhà máy dăm gỗ nên các đối tác đã ép giá, vi cho rẵng gỗ dăm xuất không đạt chất lượng, khiến giá nguyên liệu rớt thảm hại. Nhiều DN chế biến gỗ thua lỗ nặng. “Giá thị trường đầu ra không ổn định, lại chưa tìm được đối tác chính để làm hợp đồng cộng với nguyên liệu không đủ nên các DN cũng chỉ sản xuất cầm chừng”, bà Hằng khẳng định.
Các số liệu thống kê sản lượng xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Dung Quất cũng cho thấy thực trạng này. Theo đó, việc xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ qua cảng Dung Quất từ chỗ đạt sản lượng 45 triệu USD trong năm 2013 đã giảm xuống còn 17 triệu USD. “Việc nhà máy sản xuất dăm gỗ cảng nhiều dẫn đến nguyên liệu cảng kém chất lượng, đối tác ép giá. Nếu không đáp ứng những điều kiện đối tác đưa ra thì sẽ không bán được hàng mà nếu chấp nhận thì chúng tôi chỉ có con đường phá sản vì phải bán lỗ, bán dưới giá thành sản xuất”, đại diện một DN cho biết.
Được biết, vào năm 2012, trước tình cảnh DN gặp nhiều khó khăn, tình trạng phá rừng trồng keo nguyên liệu ngày càng nhiều, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng hạn chế cấp phép xây mới nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu. Thế nhưng, theo phản ánh của các DN, tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp phép thêm cho 4 dự án nhà máy viên nén đầu tư vào tỉnh này nâng tổng số các nhà máy sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng lên đến khoảng 30 nhà máy.
Theo ông Vi Nhất Trường - TGĐ Công ty Kim Thành Lưu thì nếu tính sơ bộ mỗi nhà máy dăm gỗ công suất khoảng 60.000 tấn sản phẩm/năm thì với 26 nhà máy hiện tại tổng công suất lên đến 1.560.000 tấn sản phẩm. Cộng với 4 nhà máy viên nén có công suất 200.000 tấn thì sẽ thêm 800.000 tấn sản phẩm. Theo ông Trường, nếu tỉ lệ tiêu hao là 2,5% thì để phục vụ cho 30 nhà máy này phải có ít nhất là 5.900.0000 tấn nguyên liệu. Đó là chưa kể 2 nhà máy giấy Tân Mai và Viettracimex.
Cũng theo ông Trường, nguồn nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động đang rất khan hiếm, thời gian khai thác của rừng trồng ít nhất là 6 - 7 năm thì mới đạt chất lượng. Cho nên hiện nay, một số nhà máy phải đóng cửa vì không có nguồn nguyên liệu để thu mua hoặc thu mua bằng cách cạnh tranh không lành mạnh.
“Để tránh nguy cơ các nhà máy gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh nguy cơ về việc quản lý rừng nguyên liệu. UBND tỉnh nên dừng cấp phép đầu tư đối với những dự án nhà máy sàn xuất dăm gỗ nguyên liệu giấy và sàn xuất viên nén gỗ”, ông Trương nhấn mạnh.
Đồng tình, ông Lê Văn Ký - Phó Chủ tịch Hội DN trẻ Quảng Ngãi cũng cho rằng đối với các dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất dăm gỗ nguyên liệu giấy và sản xuất viên nén kiến nghị tỉnh tạm thời xem xét chưa cho đầu tư. “Nếu việc cấp phép này được tiến hành sẽ làm cho các nhà đầu tư đã có nhà máy đang hoạt động đang khó khăn lại chồng chất khó khăn. Và xa hơn nữa là nguy cơ phá rừng, phá vỡ quy hoạch rừng...” vị này nhấn mạnh.
Thiết nghĩ, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nên xem xét đến khía cạnh hỗ trợ các DN để các DN có điều kiện để tồn tại, duy trò hoạt động có hiệu quả. Vì hỗ trợ DN đang hoạt động cũng cũng là cách thu hút đầu tư hiệu quả, hợp lòng người. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 16/1, tr15) đầu trang(
Tổ chức dự án JICA và TP.Minamiboso (Nhật Bản) vừa tiến hành nghiệm thu, bàn giao các thiết bị nghiền bột dó cho Hội thủ công mỹ nghệ trầm hương Tiên Phước.
Trước đó, tổ chức JICA và TP.Minamiboso cũng đã hỗ trợ 1 máy dập, 2 máy nghiền thô và 1 máy nghiền tinh cho huyện Tiên Phước, với tổng kinh phí gần 265 triệu đồng.
Hiện toàn huyện Tiên Phước có khoảng 200 cơ sở làm dó trầm, mỗi năm xuất bán khoảng 60 tỷ đồng. Nghề sản xuất trầm hương, trầm cảnh giải quyết cho hơn 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Để khai thác tiềm năng từ nghề sản xuất trầm hương, vừa qua, UBND huyện Tiên Phước cũng đã đầu tư gần 1,5 tỷ đồng giúp Hội thủ công mỹ nghệ trầm hương xây dựng cơ sở sản xuất, mua sắm các thiết bị cần thiết để sản xuất, chế biến dó trầm và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. (Quangnam.gov.vn 15/1; Nông Thôn Ngày Nay 19/1, tr2) đầu trang(
Khi giá gỗ sưa trên thị trường chợ đen tăng vùn vụt, nhiều nông dân tỉnh Bình Phước bắt đầu đổ xô trồng giống cây này....
Không ít gia đình đang chặt bỏ những cây truyền thống như cao su, điều để chuyển qua trồng cây sưa với hy vọng sẽ là “cây vàng, cây bạc”. Theo đó giống cây sưa giống tăng lên vùn vụt. Leo theo cơn sốt Việc người nông dân “trúng quả” nhờ gỗ sưa, nhu cầu trồng gỗ sưa đang tăng đột biến trên địa bàn tỉnh Bình Phước là hoàn toàn có thật.
Trên các tuyến đường dọc theo thị xã Đồng Xoài về các huyện thị, ngang qua QL13, 14 dễ dàng bắt gặp nhiều cơ sở trưng bảng bán cây sưa giống. Do nhu cầu lớn nên giá cây giống sưa cũng cao ngất ngưởng, có nơi tới vài chục ngàn đồng/cây vài tháng tuổi.
Ông Trần Xuân Cảnh, chủ một cơ sở ươm giống cây sưa có tiếng ở phường Thác Mơ, thị xã Phước Long cho biết, từ đầu mùa đến nay, cơ sở của ông đã bán hơn 40 ngàn cây sưa giống, tăng gấp đôi so với cùng thời điểm của năm ngoái. Theo ông Cảnh, hiện nhu cầu người dân vẫn rất cao, giá cây sưa con (giao tại trại giống) dao động 8.000 - 10.000đ/cây (nếu mua với số lượng từ vài ngàn cây trở lên). Cây sưa đỏ và sưa trắng, tuy cùng họ nhưng giá trị kinh tế chênh lệch nhau rất lớn. Vườn cây sưa của cơ sở ông Cảnh được ươm từ hạt cây sưa trồng ở Hà Nội.
“Các anh cũng chỉ cần biết thế thôi, chứ còn từ cây sưa cụ thế nào thì chúng tôi không nói được, tế nhị lắm!”, ông Cảnh nói. Để chứng minh cây sưa của cơ sở mình có giá trị, ông Cảnh đốt hạt cây này cho xem và hùng hồn nói: “Nếu đốt lên có mùi thối (vì thế cây sưa đỏ còn được gọi là trắc thối) thì đích thị là hạt sưa đỏ!”.
Không chỉ các chủ vựa cây giống ăn nên làm ra nhờ cây sưa giống mà hiện nay trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện những nhóm người bán giống dạo. Một nhóm gồm khoảng 4-5 người, chia nhau chạy khắp các huyện từ sáng đến tối. Nhờ leo theo cơn sốt nên mỗi ngày họ bán được khoảng 200-300 cây sưa giống với giá rẻ hơn các cơ sở có địa chỉ rõ ràng.
Coi chừng ngậm trái đắng Những gốc sưa bạc tỷ đang khiến những người nông dân chân lắm tay bùn, hàng ngày chỉ quanh quẩn với mấy nọc tiêu, cây điều bắt đầu nuôi giấc mộng làm giàu. Người có tiền thì sẵn sàng chặt bỏ cao su, điều để trồng mới cây sưa, còn người ít vốn thì trồng xen trong vườn tiêu. Họ hoan hỉ với cơ hội làm giàu chỉ sau vài năm nữa mà không hề nghĩ ngợi đến những hệ luỵ đang rình rập đâu đó.
Còn nhớ câu chuyện về cây dó bầu hay cây hông (cây polyme) đã không ít người ngậm trái đắng cách đây chỉ chưa đầy 2 năm. Những cơn sốt như thế chưa kịp đem đến cho người dân sự đổi đời đã vội hạ nhiệt. Khi những cây dó bầu, cây hông bắt đầu đến kỳ thu hoạch thì thương lái bỗng quay lưng. Nông dân trong tỉnh quặn lòng nhìn những vườn cây xanh mướt đang chết dần vì không xuất được. Giá rớt thê thảm khiến nhiều gia đình bỗng chốc thành con nợ.
Đây là bài học cho nông dân trong việc phát triển sản xuất theo phong trào với mong muốn đổi đời như một giấc mơ. Trước việc người dân ồ ạt trồng sưa, ông Nguyễn Minh Chiến - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp (Sở NN-PTNT Bình Phước) khuyến cáo: “Hiện nay chưa có đơn vị nào đánh giá được giá trị thực của cây này. Đây là loại cây trồng lâu năm mới cho thu hoạch, vì vậy khi trồng thì nông dân phải trồng xen các cây ngắn ngày, không nên vội vàng phá bỏ các cây trồng khác mà mất đi nguồn thu nhập”.... (Nông Nghiệp VN 19/1, tr7) đầu trang(
Ngân hàng (NH) đề nghị các cấp chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường để thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay và vay vốn NH, đồng thời xử lý dứt điểm việc thanh toán nợ đọng cho các nông, lâm trường để các nông, lâm trường hoàn trả được nguồn vốn vay NHTM.
Thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nên đối tượng khách hàng vay vốn trồng rừng được tiếp cận nguồn vốn ưu tiên của các TCTD, vì thế, tín dụng cho lĩnh vực này những năm gần đây có mức tăng trưởng đáng kể. Số liệu thống kê của NHNN cập nhật đến ngày 31/8/2014, dư nợ cho vay phát triển rừng đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 6,8% so với 31/12/2013.
Tổng hợp báo cáo của các TCTD cho biết, đối tượng cho vay chủ yếu là các lâm trường, công ty lâm nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu lâm nghiệp, các sản phẩm của lâm nghiệp và các hộ gia đình nhận khoán trong các lâm trường. Năm 2013, chỉ riêng dư nợ cho vay 65 công ty lâm nghiệp đã trên 800 tỷ đồng, tăng 19,22% so với cuối năm 2012; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn đạt trên 690 tỷ đồng, chiếm 86,25% tổng dư nợ, còn lại là dư nợ cho vay ngắn hạn.
Được biết, nguồn vốn cho vay không chỉ được thực hiện bởi các NHTM, mà hiện nay, NH Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) cũng đang thực hiện cho vay dự án phát triển lâm nghiệp.
Theo đó, đến 31/12/2014, VBSP đã thực hiện cho vay với dư nợ lên đến 551 tỷ đồng cho 19.939 khách hàng. Khách hàng vay vốn trồng rừng của VBSP chủ yếu là các hộ gia đình trồng từ 1 – 5 ha. Đánh giá của các NHTM cho thấy, thuận lợi hiện nay là mạng lưới NH đã không ngừng được mở rộng đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để giúp các vùng kinh tế khó khăn có nguồn vốn phát triển, trong đó có trồng rừng. Thủ tục vay vốn đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn từng bước được cải cách, giảm chi phí đi lại cho người dân.
Với Agribank, lãnh đạo chi nhánh một tỉnh miền núi cho biết: Thay vì phải trực tiếp đến ký kết các hợp đồng vay vốn với NH thì NH này đã triển khai cho vay thông qua các sổ vay vốn cấp cho các hộ nông dân và cán bộ tín dụng định kỳ đến các thôn bản để giải ngân, thu nợ thay vì người dân phải đến trụ sở của NH.
Bên cạnh đó, các lâm trường quốc doanh sau khi được sắp xếp lại thành các công ty lâm nghiệp và hoạt động trong nền kinh tế thị trường đã chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh. Và đây cũng là đối tượng được các NH ưu tiên cho vay vốn phát triển sản xuất.
Phát triển diện tích rừng có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về môi trường. Chính vì thế, thực hiện chủ trương ưu tiên vốn tín dụng cho lĩnh vực này, các NHTM chưa hết băn khoăn. Bởi, hầu hết địa điểm trồng rừng đều cách xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến công tác trồng rừng của người dân, cũng như công tác thẩm định, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của cán bộ NH.
Bên cạnh đó, cho vay đầu tư trồng rừng đòi hỏi nguồn vốn dài hạn trong khi nguồn vốn này của NHTM chỉ chiếm 70 - 80%, chưa đáp ứng được nhu cầu. Thời gian thu hồi vốn dài, dẫn đến các lâm trường, công ty lâm nghiệp, chủ hộ trồng rừng gặp khó khăn trong việc trả nợ NH.
Và để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro khi xét duyệt cho vay, NH luôn yêu cầu khách hàng có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến chi phí cho dự án. Thế nhưng, vì nhiều lý do khách quan, NH rất khó khăn trong việc thu thập được các loại giấy tờ này, dẫn đến việc chậm giải ngân vốn vay và tiến độ thực hiện dự án.
Bên cạnh đó, không phải nhu cầu vay vốn trồng rừng ở tỉnh nào cũng phát sinh. Chẳng hạn như tại Thái Nguyên, ông Bùi Văn Khoa – Giám đốc Agribank Thái Nguyên cho biết, khách hàng xin vay chủ yếu là một số cơ sở chế biến gỗ sau thu hoạch, còn khi người dân đã có đất thì số tiền chi cho mua cây giống rất ít, trong khi chăm sóc cây là lao động trong gia đình nên họ không “gõ cửa” NH.
Sau một thời gian tích cực triển khai cho vay vốn trồng rừng, nhiều NH khẳng định tuy khó khăn nhưng họ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ vốn. Nhưng để nguồn vốn tín dụng phát huy tối đa hiệu quả trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn liền với bảo vệ và phát triển rừng, Bộ NN&PTNN cần xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 từ Trung ương đến địa phương, làm căn cứ triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 và các năm tiếp theo, đồng thời làm cơ sở cho vay của ngành NH.
NH cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường để thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay và vay vốn NH, đồng thời xử lý dứt điểm việc thanh toán nợ đọng cho các nông, lâm trường để các nông, lâm trường hoàn trả được nguồn vốn vay NHTM.
Và quan trọng nhất, theo ông Bùi Văn Khoa, để cho vay lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả thì quan trọng là người trồng rừng phải có nơi tiêu thụ sản phẩm. “Nếu tiêu thụ tốt thì chắc chắn thu hút người dân tham gia trồng rừng và vay vốn NH hiệu quả” – ông Khoa nói. Do đó, các bộ ngành cần phối hợp với các địa phương, tiếp tục tiến hành đồng bộ việc đầu tư các dự án trồng rừng sản xuất và các dự án cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp với việc đầu tư các cơ sở, nhà máy chế biến.
Về phía Bộ Tài chính cũng cần nghiên cứu cơ chế bảo hiểm rủi ro đối với các sản phẩm cây công nghiệp dài ngày nhằm giảm bớt những rủi ro khi giá sản phẩm của cây công nghiệp dài ngày biến động trên thị trường thế giới, để các cá nhân và tổ chức yên tâm sản xuất kinh doanh những sản phẩm này và có lãi hợp lý. (Thời Báo Ngân Hàng 16/1, tr4) đầu trang(
Trong 2 năm (từ tháng 6/2012 đến 6/2014), Chi cục lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá phạm vi phân bố và thử nghiệm nhân giống đối với 2 loài thông lá dẹt và pơ mu”.
Nhóm nghiên cứu 3 quần thể thông lá dẹt với 49 cá thể phân bố trên diện tích nhỏ (47,3 ha) tại Vọng Phu (29 ha) và Hòn Giao (18,3 ha). Còn pơ mu có phạm vi phân bố khá rộng, gồm 4 quần thể với 65 cá thể phân bố trên tổng diện tích 107,1 ha tại Vọng Phu (4,6 ha), Sơn Thái (95,8 ha) và Sơn Trung (6,7 ha), phần lớn có phẩm chất xấu, hoặc cây kích thước nhỏ.
Đặc điểm về sinh thái và phân bố của 2 loài là kiểu rừng kín thường xanh á nhiệt đới núi trung bình, hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim. Cả 2 loài đều có khả năng tái sinh yếu kém (mật độ cây tái sinh của thông lá dẹt từ 36 - 160 cây/ha và pơ mu từ 44 - 60 cây/ha) và cây tái sinh phần lớn thuộc cấp chiều cao dưới 0,5 m.
Như vậy, kết hợp với các kết quả điều tra khảo sát trước đây tại Hòn Bà, đến nay phạm vi phân bố của 2 loài thông lá dẹt và pơ mu tại tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận được là 224,6 ha với 198 cá thể (75 cá thể thông lá dẹt, 123 cá thể pơ mu).
Nhóm nghiên cứu cũng đã thử nghiệm nhân giống 2 loài này tại 2 vườn ươm ở Hòn Bà và xã Sơn Thái (Khánh Hòa). Kết quả cho thấy, thông lá dẹt và pơ mu nhân giống bằng hạt có tỷ lệ nảy mầm tương đối khá (65,8% hạt thông lá dẹt và 59,7% hạt pơ mu nảy mầm); bằng phương pháp giâm hom, hom pơ mu có tỷ lệ ra rễ khá cao (từ 61,1 - 71,7%), còn hom thông lá dẹt đã không thành công (chỉ 1% hom ra rễ).
Theo dõi sinh trưởng trong 18 tháng, nhận thấy cây hạt sinh trưởng rất chậm và yếu trong giai đoạn đầu, tỷ lệ sống trung bình (thông lá dẹt 51,5%, pơ mu 54,9%) và cây hom pơ mu, tỷ lệ sống thấp (30% sau 18 tháng). Số cây con phát triển sau 18 tháng đủ tiêu chuẩn xuất vườn, được kiến nghị đem trồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. (Khoa Học Phổ Thông 16/1) đầu trang(
Những năm qua, người dân xã Thanh Phát (Sơn Dương) đã chú trọng phát huy thế mạnh về rừng. Kinh tế lâm nghiệp đang trở thành nguồn thu chủ yếu, đem lại thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.
Xã Thanh Phát có 4 thôn, 267 hộ, 1.133 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm hơn 90%, chủ yếu là người dân tộc Dao, Nùng... đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Với trên 2.000 ha tự nhiên, đất lâm nghiệp chiếm hơn 80%, nên xã đã xác định kinh tế rừng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; nhờ vậy, nhiều năm liền xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng và khai thác rừng.
Năm 2014, xã đã trồng được 54,5 ha rừng, đạt 106% kế hoạch; khai thác được 35 ha rừng, đạt 109% kế hoạch. Các thôn có diện tích trồng rừng nhiều như Cây Nhội, Lục Liêu, Cầu Khoai; nhiều gia đình có từ 5 đến 6 ha rừng, đem lại nguồn thu đáng kể, giúp bà con có vốn đầu tư phát triển sản xuất. Tiêu biểu là các hộ ông Hoàng Văn Coóng, Lương Thanh Chấn (thôn Cây Nhội), Bạch Văn Sềnh, Trần Văn Hậu (thôn Cầu Khoai), Phùng Minh Thắng, Hà Văn Dũng (thôn Lục Liêu)…
Lục Liêu là thôn có số hộ dân đông nhất với 133 hộ, 564 nhân khẩu. Trong những năm qua, bà con đã tích cực phát triển kinh tế rừng kết hợp với chăn nuôi và một số dịch vụ khác đem lại thu nhập, nâng cao đời sống.
Ông Đỗ Văn Tuấn, Trưởng thôn Lục Liêu cho biết, thôn có diện tích rừng khá lớn, 100% số hộ trong thôn đều trồng rừng, hộ ít thì dưới 1 ha, hộ nhiều có vài ha. Trước đây, một số hộ dân còn đốt rừng làm nương rẫy, nhưng khi được tuyên truyền, vận động và thấy được hiệu quả kinh tế từ rừng, các hộ đã tích cực trồng và bảo vệ rừng.
Ông Phùng Minh Thắng, thôn Lục Liêu có 3 ha rừng, năm 2014 ông đã khai thác hơn 2 ha, trừ chi phí còn thu lãi hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn phát triển chăn nuôi lợn, làm dịch vụ mổ và bán thịt lợn, nhờ vậy, kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện. Tích lũy được vốn, ông đang xây nhà khang trang, vốn còn lại ông sẽ tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình.
Hàng năm, Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của xã triển khai cụ thể công tác quản lý và bảo vệ rừng đến từng thôn, chỉ đạo các thôn kiện toàn tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến trưởng các thôn, lãnh đạo các đoàn thể xã.
Hiện nay, 100% thôn đều có tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng, được trang bị một số dụng cụ cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy như câu liêm, dao, giầy… Vì vậy, đầu năm 2014, trên địa bàn có xảy ra một vụ cháy, đám cháy đã được các lực lượng địa phương và nhân dân dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại lớn.
Hiện UBND xã Thanh Phát đang chỉ đạo các thôn rà soát diện tích rừng vừa khai thác trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2015; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện cho các hộ trồng rừng yên tâm sản xuất. (Báo Tuyên Quang 16/1) đầu trang(
Chi đoàn Hạt Kiểm lâm Văn Yên tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017. Dự đại hội có các lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện.
Nhiệm kỳ 2012 - 2015, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hạt Kiểm lâm đã hoàn thành được hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tham gia tích cực vào các phong trào của Đoàn cấp trên phát động và tổ chức được một số hoạt động sôi nổi, thiết thực; chất lượng tổ chức Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác Đoàn và PTTN của Chi đoàn đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhiều hoạt động có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và được cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo cơ quan đánh giá cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai có hiệu quả về nội dung và hình thức phong phú. Các hoạt động cách mạng của Đoàn đã thực sự thu hút các đoàn viên tích cực tham gia, có sức lan tỏa, có chiều sâu và đáp ứng nhu cầu hiện tại, Tiêu biểu như các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, Cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường”…
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được thực hiện và đem lại hiệu quả, đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi đoàn Hạt Kiểm lâm Văn Yên tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, tiếp tục nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ thể chất cho đoàn viên thanh niên; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên; vận động và tổ chức đông đảo thanh niên thi đua học tập, nghiên cứ khoa học công nghệ, lao động sáng tạo xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả 3 mặt chính trị - tư tưởng - tổ chức góp phần giữ vững danh hiệu Chi đoàn vững mạnh hàng năm. Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong chi đoàn, tăng cường hơn tinh thần đấu tranh phê và tự phê, đổi mới đa dạng về nội dung và phương thức sinh hoạt đoàn.
Tại Đại hội lần này chi đoàn đã bầu ra Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2017 với 5 người, trong đó ông Hoàng Xuân Thịnh được bầu lầm Bí thư chi đoàn khóa mới. Cũng nhân dịp này chi đoàn đã làm lễ trưởng thành đoàn cho 9 đồng chí đoàn viên. (Yenbai.gov.vn 16/1) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại 8 xã, thị trấn thuộc huyện Đakrông bao gồm các xã Ba Lòng, A Vao, Tà Rụt, A Bung, Tà Long, Hải Phúc, Húc Nghì và thị trấn Krông Klang.
Quỹ có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của UBND xã, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng có nhiệm vụ vận động các chủ rừng tại địa phương tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; Tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các chương trình, dự án hỗ trợ; Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra giám sát trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ huy động; Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và chế độ báo cáo với cấp trên; Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Quỹ…
Hàng năm, Quỹ sẽ phân bổ nguồn kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. (Dakrong.quangtri.gov.vn 15/1) đầu trang(
Mặc dù có hơn 30ha rừng với những cây gỗ quý như nghiến, lim, sến, kháo thơm... với giá trị hàng tỷ đồng, nhưng ông chủ rừng ấy kiên quyết không bán gỗ non mà để lại cho thế hệ sau khai thác. Đó là câu chuyện trồng rừng và giữ rừng của ông Tăng Tống Khìn ở xã Bình Trang, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Ông Tăng Tống Khìn năm nay đã gần 60 tuổi, quê gốc ở huyện Văn Qụan, tỉnh Lạng Sơn. Cuộc đời ông là một chuỗi dài chìm nổi. Ông sinh ra từ vùng quê nghèo khó giữa núi rừng, có thời gian ông vì nợ nần mà phải rời khỏi rừng, mất nhà, cửa, ruộng vườn, gia đình li tán, bản thân ông cũng đã bôn ba khắp nơi để muu sinh.
Đến những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, khi nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng cho người dân. Năm 1993, ông Khìn đã xung phong nhận khoán 30ha rừng núi đá để phát triển rừng. Khi đó, khoảnh rừng của ông bị chặt phá tan hoang, còn lại toàn đá lởm chởm. Đứng trước mảnh đất khô cằn ấy, ông vô cùng băn khoăn trăn trở.
Thế rồi ông Khìn đã quyết định táo bạo là trồng rừng cho mai sau. Ông quyết định cải tạo mảnh đất hoang tàn này để phủ lên màu xanh của những loại gỗ quý. Những loại cây này phải trồng hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau mới được khai thác. Thế nhưng mới trồng hơn 20 năm rừng gỗ của ông đã cho những hàng cây bạt ngàn.
Lúc này, nhiều thương lái đã đến gạ ông bán gỗ. Năm 2010 có vài thương lái từ tỉnh Bắc Ninh lên gạ ông bán gỗ quý trong rừng, với giá 3 tỷ đồng, nhưng ông nhất quyết không bán. Ông bảo, ông giữ rừng là để cho đời sau, bán gỗ non rồi, đời sau lấy gì mà dùng, hơn nữa cây xanh còn có tác dụng cải tạo đất nên muốn khai thác phải có kế hoạch và lộ trình.
Để giữ được cánh rừng này, ông Khìn đã phải bỏ nhiều công sức thậm chí phải đánh cược cả tính mạng của mình. Ông Khìn kể lại, cách đây vài năm, một nhóm lâm tặc từ bên Văn Quan đem theo cưa, dao, kiếm, súng kíp đến để chiếm rừng, chặt nghiến. Phát hiện chúng đang di chuyển, ông lập tức chặn dường. Lúc đó bọn lâm tặc có đến 5 người được trang bị dao, súng.!, chúng đe dọa ông “biến đi” nếu không muốn chết trong rừng. Nhưng do được học võ từ bé, ông Khìn đã lao qua gốc cây tung người đá bay khẩu súng của tên đứng giữa. Sau đó, một mình ông tiếp tục vật nhau với 4 tên còn lại, thu được 4 con kiếm dài gần lm và khống chế được một tên giải lên chính quyền, ba tên còn lại bỏ chạy.
Với ý định trồng cây gỗ quý lâu năm cho thế hệ mai sau, những cây gỗ ấy cũng đã trả ơn xứng đáng cho ông chủ của mình. Những tán rừng rậm rạp xanh mướt đã góp phần cải tạo đất và tạo môi trường sống lý tưởng cho các loại sinh vật sinh sôi nảy nở. Dưới tán rừng ấy, ông Khìn đã trồng những cây ngắn ngày và chăn nuôi tạo ra hiệu quả kinh tế lớn.
Hiện nay, ông Khìn đang triển khai mô hình trồng cây bò khai rất hiệu quả. Đây là một loại rau đặc sản của các tỉnh vùng núi phía Bắc. Loại rau này thường mọc ở ven các rừng thứ sinh, rừng đang phục hồi. Vì thế, những cây gỗ quý đã tạo được môi trường đất cho việc trồng bò khai. Chỉ cần chọn những cây bò khai giống rồi gieo xuống đất độ 3-4 tuần là gia đình ông có thể thu hoạch được. Ông Khìn vui vẻ cho biết, hiện nay nếu khai thác hết số lượng rau bò khai có trong rừng để bán thì mỗi ngày gia đình ông có thể thu về 1,5 đến 2 triệu đồng.
Bên canh việc trồng bò khai, ông Khìn còn cùng gia đình phát triển chăn nuôi dê. Ông bảo khoảnh rừng của ông vốn là vùng núi đá rất thích hợp cho việc chăn nuôi dê. Nhưng ban đầu do toàn là đất trống đồi trọc nên không làm được gì nhiều. Sau này ông trồng nhiều loại cây lấy gỗ tạo ra môi trường sinh thái cân bằng tạo điều kiện cho nhiều loại cỏ tự nhiên phát triển. Đây chính là nguồn thức ăn dồi dào cho đàn dê của ông. Có lúc cao điểm đàn dê của ông lên tới vài trăm con mà chẳng bao giờ thiếu cỏ để ăn. Mô hình “trồng dài ăn ngắn” của ông Khìn hiện đã được nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn như Bắc Kạn, Cao Bằng sang học hỏi.
Ông Khìn nói, thế hệ ông đã chứng kiến cảnh rừng nguyên sinh bị tàn phá và hậu quả khủng khiếp như thế nàc. Cứ “bóc ngắn cắn dài” như thời của ông thì rừng có giàu đến mấy cũng có ngày cạn kiệt. Bằng việc làm cụ thể, ông đã chứng minh cho những người xung quanh cũng như thế hệ sau thất tầm quan trọng của rừng và hiệu quả của việc trồng và bảo vệ rừng.
Ông Khìn cho biết, cánh rừng gỗ quy này, ông sẽ để lại cho mai sau khai thác nhưng ông sẽ căn dặn con cháu phải khai thác một cách hợp lý và có kế hoạch trồng bổ sung để tạo ra cách làm ăn bền vững. (Dân Tộc & Phát Triển 16/1, tr11) đầu trang(
Năm 2014, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nguyên Bình triển khai và thực hiện trồng 128 ha rừng các loại tại 7 xã, đạt 88,95% kế hoạch (KH) năm.
Trong đó, trồng rừng phòng hộ 19,6 ha tại 2 xã: Ca Thành, Mai Long, đạt 49% KH; trồng rừng sản xuất 96,4 ha tại 4 xã: Bắc Hợp, Hoa Thám, Thịnh Vượng, Minh Tâm, đạt 104,9% KH; trồng rừng sau khai thác 12 ha tại xã Tam Kim, đạt 100% KH.
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được Ban Quản lý cập nhập thông tin và phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện có biện pháp quản lý và giải quyết; thường xuyên phối hợp với các cơ sở tuyên truyền lồng ghép các buổi họp về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, vận động người dân tham gia trồng rừng để phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2015, Ban Quản lý rừng phòng hộ tiếp tục thực hiện công tác trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng; triển khai kế hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất. (Báo Cao Bằng 18/1) đầu trang(
16-1, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Năm 2014, huyện Phú Lương đã trồng mới được gần 1.100ha rừng, đạt 114,3% kế hoạch tỉnh giao; thẩm định, phê duyệt 31 hồ sơ cấp phép, khai thác lâm sản; kiểm tra, giám sát 943 giấy phép khai thác lâm sản do UBND các xã cấp; cấp đổi 6 giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường.
Trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện và xử lý 24 vụ vi phạm, tịch thu 51,6m3 gỗ quy tròn các loại thu nộp ngân sách Nhà nước trên 116 triệu đồng…
Năm 2015, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật tại các địa bàn giáp ranh với huyện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, tham gia tố giác các đối tượng có hành vi xâm phạm đến tài nguyên rừng…
Nhân dịp này, UBND huyện Phú Lương đã khen thưởng cho 22 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và bảo vệ rừng năm 2014. (Báo Thái Nguyên 16/1) đầu trang(
14-1, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015.
Năm 2014, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi đã ảnh hưởng đến việc sản xuất giống trồng rừng, sinh trưởng, phát triển của rừng trồng; nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thấp so với khối lượng, nhiệm vụ được giao; hiện trường trồng rừng ngày càng có độ dốc lớn, xa khu dân cư.
Nhưng toàn tỉnh đã trồng mới được 11.476 ha rừng tập trung (vượt 5,7% kế hoạch giao); trồng 4 triệu cây phân tán các loại (riêng dịp “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Ngọ trồng được 1,2 triệu cây), đưa độ che phủ rừng đạt 51,5%, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, phát huy tác dụng rừng phòng hộ, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra...
Để thiết thực hưởng ứng và tổ chức triển khai “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015 đạt kết quả tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch trồng cây, trồng rừng 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết Trồng cây”, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; mỗi địa phương tổ chức lễ phát động Tết Trồng cây phù hợp với điều kiện từng địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tổ chức lễ phát động sau tiết “Lập xuân”, không trồng cây vào những ngày rét đậm, rét hại (nhiệt độ dưới 150C); kế hoạch tổ chức Tết Trồng cây Ất Mùi phải gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, bảo đảm hoàn thành trồng mới 12.000 ha rừng tập trung... (Báo Thanh Hóa 16/1) đầu trang(
Xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) có diện tích đất lâm nghiệp hơn 1.110ha và từ chỗ 2/3 diện tích là núi đồi hoang hóa, đến nay rừng Dự án Phát triển lâm nghiệp (gọi tắt WB3) đã dần phủ xanh và bắt đầu cho khai thác đạt hiệu quả kinh tế cao.
Theo ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã, thì qua 9 năm (2006-2014) thực hiện dự án WB3, toàn xã có 397 hộ tham gia trồng được 580 ha rừng (chủ yếu là cây keo lai). Trong đó, có 280 ha rừng trồng năm 2006 – 2009 đã đến chu kỳ đi vào khai thác, bình quân thu nhập 1 ha khoảng 100 triệu đồng, nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên giàu có nhờ trồng rừng WB3.
Được vay vốn 10 – 15 triệu đồng/ ha và tập huấn kỹ thuật trồng, bà con chăm sóc chu đáo, nên từ lúc xuống giống trồng keo lai, tỉ lệ cây sống cao đạt trên 95%, cây rừng phát triển xanh tốt, năng suất đạt khá, qua khai thác đạt tới 100 tấn gỗ keo/ha, nhiều hộ thu nhập cao, thoát nghèo vươn lên giàu có.
Ông Bùi Thanh Hùng (52 tuổi) ở thôn Cảnh An 2, phấn khởi, cho biết: “Gia đình tui có 5 nhân khẩu, ruộng đất ít, nếu không có dự án WB3 khó có thể thoát nghèo. Tui được xã cấp 8.400m2 đất lâm nghiệp vùng Gò Dinh, nhờ Ban quản lý dự án tập huấn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng khoa học, nên 1.700 cây keo lai trồng vào năm 2006, cây sống đạt 100%, năm 2011 thu bán được 85 triệu đồng, trừ chi phí lãi 75 triệu đồng, sau khi thu xong tui trồng lại keo đến nay 3 năm rồi, chi phí trồng mới 15 triệu đồng/ ha”.
Còn bà Nguyễn Thị Sinh (40 tuổi) ở thôn Bình An 2, nhà có 3 chị em, mồ côi từ nhỏ, nhờ chuyển 4 ha điều kém hiệu quả sang trồng rừng WB3, mới rồi chị thu 420 triệu đồng. Chị bộc bạch: Nếu không có Dự án WB3 có lẽ gia đình tui giờ vẫn còn nghèo, tiền thu lên tui cất nhà mới và có vốn đầu tư trồng lại keo, hy vọng đến chu kỳ khai thác keo tiếp tục được giá.
Dự án WB3 thật sự đã mang lại đời sống ấm no cho nông dân Phước Thành, ông Nguyễn Thành Đạt, chia sẻ: 1 ha rừng cần đến cả trăm công lao động, từ lúc xử lý thực bì, đào hố, trồng, chăm sóc, rồi thu hoạch, nạo vỏ cây, trồng lại rừng sau thu hoạch. Việc trồng rừng đã giải quyết phần lớn lao động nông nhàn ở địa phương, và mang lại thu nhập cho nông dân.
Nhờ vậy, phong trào trồng rừng không chỉ có trong dự án, bà con còn tham gia trồng hàng trăm nghìn cây phân tán góp phần tăng độ che phủ rừng của địa phương. Dự án WB3 thật sự góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo cho nông dân và tăng nhanh hộ khá, giàu. (Hoinongdanbinhdinh.org.vn 16/1) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Các nhà khoa học cảnh báo, nhu cầu sử dụng vàng trên thế giới đã đặt một số khu rừng nhiệt đới hoang sơ vào tình trạng bị hủy hoại.
Khoảng 1.680 km2 rừng mưa nhiệt đới tại Nam Mỹ đã biến mất do các hoạt động khai thác vàng, diễn ra trong giai đoan từ năm 2001 - 2013, theo nghiên cứu vừa được các nhà khoa học công bố.
Các nhà khoa học tại Đại học Puerto nói rằng, việc chúng ta khai thác vàng đã trở thành một mối đe dọa thực sự lớn đối với các vùng rừng nguyên sinh nhiệt đới, ở các nước như Peru và Suriname. Các nhà môi trường cũng khuyến nghị, người tiêu dùng có thể làm giảm tác động đến môi trường bằng cách chỉ mua vàng “sạch” - vàng được khai thác và sản xuất mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, báo cáo dựa trên nghiên cứu ở các vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ, bao gồm các quốc gia Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guiana thuộc Pháp, Brazil, Ecuador, Peru, và Bolivia.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động phá rừng để khai thác vàng đã tăng mạnh từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Tập trung ở bốn khu vực chính: Rừng Guianan; rừng Tây Nam Amazon ở Peru; rừng Tapajos - Xingư ở Brazil; và rừng Magdalena Thung lũng Uraba ở Colombia.
Nhìn chung, số lượng rừng bị mất ít hơn 1% nhưng chủ yếu lại nằm ở những khu rừng cần được bảo hộ. “Mặc dù hoạt động phá rừng để khai thác vàng trên diện tích nhỏ hơn so với việc phá rừng cho những mục đích nông nghiệp hay chăn nuôi. Tuy nhiên, phá rừng để khai thác khoáng sản lại diễn ra ở những khu vực có sự đa dạng sinh học cao trong vùng nhiệt đới”, Tiến sĩ Nora Álvarez - Berrios, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.
Khi giá vàng tăng vọt đã làm cho sản lượng vàng toàn thế giới tăng từ 2.445 tấn vào năm 2000 lên 2.770 tấn trong năm 2013. Điều này làm tạo ra lợi nhuận lớn từ khai thác vàng ở nhiều vùng, trong đó có cả những khu vực rừng nhiệt đới lâu năm.
Cùng với khai thác vàng là việc phá hủy thảm thực vật để phát triển hệ thống đường bộ, đường sắt, gây nên các tác động lâu dài đến môi trường, các nhà khoa học cho biết. Khai thác vàng cũng tạo ra các chất ô nhiễm như thủy ngân, các chất này dễ dàng xâm nhập vào đất, dòng sông cũng như không khí, từ đó thâm nhập vào chuỗi thức ăn của người dân tại khu vực lân cận.
Tiến sĩ Susanne Schmitt thuộc Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (WWF) kêu gọi cần có những bộ luật về khai thác khoáng sản và nâng cao nhận thức của người dân để giảm thiểu tác động từ việc khai thác vàng tại các khu rừng nhiệt đới, cùng với đó là cần cải thiện sinh kế cho người dân trong khu vực.
Cô cũng nhấn mạnh: “Bằng cách nhấn mạnh dùng vàng “sạch” khi mua bán đồ trang sức, người tiêu dùng có thể đảm bảo việc sản xuất vàng bẩn và tác động đến môi trường sẽ được kết thúc, thay thế bằng các ngành công nghiệp khác cung cấp việc làm và an ninh cho cộng đồng mà không làm phá hủy môi trường”. (Giáo Dục & Thời Đại 16/1, tr14) đầu trang(./.
Biên tập: Lê Vòng
|
|||