|
Ngày 18 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Tại Lâm Đồng, lâm tặc tăng cường sử dụng các biện pháp hủy diệt để cây thông chết đứng, như dùng rìu phạt vỏ cây, khoan lỗ rồi đổ thuốc diệt cỏ vào…
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tổng kiểm tra trong toàn tỉnh để có biện pháp ứng phó bởi gần đây rộ lên nhiều vụ vi phạm lâm luật. Lần đầu tiên, các cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng ken cây đầu độc rừng thông.
Ngày 13/6, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 cùng Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương mật phục bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng chặt hạ và ken cây trên diện tích hơn 6.200m2 tại lô C, khoảnh 4, tiểu khu 143 thuộc địa bàn xã Đạ Sar. Tại hiện trường có 17 cây thông ba lá với đường kính gốc từ 9 - 38cm bị chặt hạ và 12 cây bị ken (vạc vỏ quanh thân hoặc quanh gốc nhằm phá vỡ mạch gỗ cho cây chết đứng). Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Dũng bắt đầu ken cây khoảng từ ngày 6/6 cho đến khi vụ phá rừng bị phát giác.
Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng Nguyễn Danh Tuyên cho biết qua đánh giá sơ bộ, với khối lượng gỗ và diện tích rừng bị xâm hại như trên đã đủ điều kiện để khởi tố. Đơn vị đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Lạc Dương để khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra khởi tố vụ án.
Cũng trong đêm 6/6, hàng trăm cây thông ba lá được trồng hơn 30 năm trước trên diện tích 2,6 ha tại tiểu khu 466a (xã Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc) bị xâm hại. Hạt kiểm lâm Bảo Lộc phát hiện vụ việc 3 ngày sau đó, khi đi tuần tra bảo vệ rừng và truy quét lâm tặc. Hạt kiểm lâm cho biết, đối tượng đã dùng rìu để ken cây rồi đổ thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Tansate vào (vỏ chai thuốc vẫn còn tại hiện trường).
Trung tuần tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban cũng đề nghị các ngành chức năng tăng cường lực lượng hỗ trợ để ngăn chặn tình trạng phá rừng xảy ra nghiêm trọng trong thời gian dài tại khoảnh 3, tiểu khu 262A thuộc xã Phi Tô, Lâm Hà. Hàng trăm cây thông đã bị cưa hạ trơ gốc và hàng trăm cây khác bị đầu độc chết đứng. Cùng thời gian này, Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đề nghị Công an huyện Lạc Dương điều tra truy tìm thủ phạm tàn phá rừng thông tại tiểu khu 114A. Có tới 90 cây thông khoảng 20 năm tuổi (trữ lượng gỗ hơn 36m3) bị đầu độc bằng hóa chất.
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng Lại Thế Hưng nói, đã cử cán bộ đến tiểu khu 466a (xã Đạm Bri) theo đề nghị của Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc để xem xét khả năng phục hồi rừng thông. Tuy nhiên, nếu bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ thì hầu như không cứu được. Ngay cả đối với con người, phác đồ điều trị những ca ngộ độc thuốc diệt cỏ là rất khó khăn. Người uống thuốc diệt cỏ hầu hết đều tử vong. Thủ đoạn của các đối tượng là chặt đứt rễ để phá vỡ mạch gỗ hoặc khoan lỗ vào mạch gỗ, sau đó đổ thuốc diệt cỏ vào. Thuốc theo mạch gỗ dẫn lên trên khiến cây chết dần trong vòng hơn 1 tháng. Một số chuyên gia cũng cho hay, nếu chỉ bị ken thì cây chết sau vài tháng nhưng đổ hóa chất vào thì cây chết nhanh hơn.
Những cây thông bị chết phần thì bị đổ trong mưa bão, phần thì bị lén lút cưa hạ rồi trồng cà phê, rau màu. “Thực trạng các khoảnh rừng bị đầu độc thường giáp ranh với các vườn cà phê, rau màu... cho thấy mục đích đầu độc cho cây chết hàng loạt là để mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp. Thế nhưng để bắt quả tang hành vi vi phạm là rất khó bởi các đối tượng thường lén lút đầu độc cây vào ban đêm. Hành vi này ít gây ra tiếng động lớn nên khó bị phát hiện”- một cán bộ lâm nghiệp băn khoăn.
“Đã bắt quả tang đối tượng đầu độc rừng thông thì phải xử lý nghiêm bằng cách phạt tù, bắt bồi thường thật nặng. Lâu nay chế tài xử phạt đối với những đối tượng phá rừng còn nhẹ, chủ yếu xử tù treo hoặc xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe. Hãy mở những phiên xét xử công khai tại cộng đồng dân cư, các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, cơ quan chức năng tuyên truyền kết quả xét xử đến các cộng đồng dân cư sống và canh tác gần rừng” - ông Hưng đề xuất. Một giải pháp khác, theo các chuyên gia, cần phải làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đã để xảy ra phá rừng.
Ông Nguyễn Danh Tuyên cho biết, tỉnh đã lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo đầu ngành của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở NN&PTNT và Sở TN&MT phụ trách để kiểm tra tình hình quản lý bảo vệ rừng tại các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lâm. 8 huyện, thành còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả. Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 20/6. (Tiền Phong 18/6) đầu trang(
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, việc lâm tặc phá rừng và người dân đốt nương làm rẫy diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum lại “chưa nghe thông tin”.
Nhiều ngày có mặt tại xã Ia Tăng, Sa Thầy, Kon Tum (từ khoảng 8-10h sáng), PV Báo Giao thông chứng kiến, có tới hàng trăm người dân đi dọc theo Tỉnh lộ 674 ngang qua địa phận xã vào rừng Quốc gia Chư Mom Ray để cưa gỗ.
Trên các con đường nhánh, có rất nhiều vết bánh xe lớn, những tấm bìa gỗ vẫn còn vương vãi xung quanh. Một thợ đi rừng cho biết: “Trước đây, những cây gỗ lớn nhiều lắm, nhưng nhiều người cưa quá nên bây giờ còn rất ít”. Người này còn khoe khoảng 5- 6 video clip tự quay “đồng nghiệp” đang xẻ gỗ giữa rừng và cho biết: “Hiện nay, nhiều người dân sục sạo vào rừng để tận thu những bìa gỗ hương về bán cho thương lái Trung Quốc, loại gỗ này được mua bán theo cân nặng...”.
Cũng trong ngày 2/6, nhóm PV bám theo xe tải BKS 82C-006.58 khi xe này chở một số lượng gỗ lớn, chiều dài vượt quá thùng xe, từ Chư Mom Ray ra. Chiếc xe chạy trên Tỉnh lộ 674 qua xã Ia Tăng, qua thị trấn Sa Thầy rồi về TP Kon Tum mà không gặp sự kiểm tra, giám sát nào của lực lượng chức năng. Điều đáng nói, tất cả số gỗ đều không có dấu búa kiểm lâm.
Một người dân tại đường Lê Duẩn, thị trấn Sa Thầy (Kon Tum) cho hay: Nhiều xe chở gỗ như thế này vẫn hoạt động từ lâu. Các xe đều chất đầy và đi ngang qua thị trấn Sa Thầy vào khoảng 17h hàng ngày. Chúng tôi bám theo chiếc xe chở gỗ để tìm hiểu xem số lượng gỗ này được vận chuyển về đâu, nhưng sau đó bị phát hiện. Chiếc xe chở gỗ liên tục dừng lại quan sát. Khi đến xã Kroong (TP Kon Tum) thì một ô tô con xuất hiện, liên tục bám theo nhất cử nhất động của nhóm PV.
Tại tỉnh Kon Tum, tình hình người dân phá rừng làm rẫy tràn lan đang diễn ra khá phức tạp. Đoạn QL24 từ xã Hiếu về hướng thị trấn Măng Đen (Kon Plông, Kon Tum), người dân phá rừng làm rẫy trên diện tích lớn. Cũng tại huyện Kon Plong, men theo Tỉnh lộ 676, chúng tôi đi sâu hơn vào xã Măng Cành để khảo sát. Bên cạnh rất nhiều những con đường nhỏ lâm tặc mở đi vào sâu trong rừng để khai thác và vận chuyển gỗ thì tình trạng phá rừng làm rẫy cũng diễn biến khá phức tạp. Nhiều diện tích rừng bị người dân xâm lấn từ 2-3 năm nay, có diện tích vừa được mở rộng thêm…
Tại huyện Sa Thầy, dọc theo Tỉnh lộ 675 và 674, tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng còn xảy ra phức tạp hơn. Đơn cử như ở xã Ia Tăng (Sa Thầy), rất nhiều khoảng nương rẫy do người dân phát rộng trên 5-6 ha. Số diện tích này chỉ cách đường tỉnh lộ khoảng 300 m. Ở xã Ia Khơi (Sa Thầy), bạt ngàn ha rừng bị người dân chặt phá để trồng các loại cây như: Sắn, cà phê, cây bời lời…
Ban đầu, Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Nam cho rằng, hiện nay tại tỉnh Kon Tum rất ít điểm nóng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Tuy nhiên, khi PV đề cập thực trạng phá rừng ở huyện Sa Thầy thì ông Nam mới thừa nhận đó là điểm nóng phá rừng của tỉnh.
Được hỏi ông Nam đã về xã Ia Tăng để tìm hiểu chưa, ông cho biết: “Chưa có điều kiện về xã này”. Đề cập tới việc có trạm kiểm lâm mà không có nhân viên làm nhiệm vụ, ông Nam trần tình: “Thực ra không phải lúc nào, sự việc nào cũng có lực lượng kiểm lâm túc trực tại các điểm chốt. Nếu thấy có người phá rừng, nhưng không có kiểm lâm thì lúc đó trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chúng tôi”.
Theo yêu cầu của ông Nam, chúng tôi cung cấp những hình ảnh việc vận chuyển gỗ không có dấu búa của lực lượng kiểm lâm trên đoạn Tỉnh lộ 675 về TP Kon Tum. Ông Nam đề nghị PV cung cấp hình ảnh tư liệu để điều tra, xác minh rõ vụ việc, nhưng lại cho rằng, “có thể là việc vận chuyển gỗ này đúng pháp luật”(!?).
Ông Nguyễn Hữu Nho, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum thì cho rằng: “Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng đạt kết quả khả quan, giảm rất nhiều chỉ số trong việc kiểm đếm vi phạm...”. Đồng thời xác nhận: “Chưa nghe thông tin về tình trạng phá rừng trong năm”. Tuy nhiên, khi PV cung cấp hình ảnh phá rừng thì ông lại thừa nhận: “Hiện nay, xã Ia Tăng là điểm nóng của khai thác gỗ trái pháp luật”. (Giao Thông 17/6) đầu trang(
Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 17-6, lửa rừng bùng phát trên triền núi Linh Trường, thuộc thôn 1 xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Chính quyền xã Hoằng Yến huy động gần 100 nhân lực tại chỗ, sử dụng công cụ, trang thiết bị sẵn có khẩn trương dập lửa.
Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cũng sớm có mặt tại hiện trường, chỉ đạo, huy động thêm 60 dân quân dự bị của hai xã: Hoằng Hải và Hoằng Trường cùng tham gia chữa cháy rừng. Thêm nữa, Hạt kiểm lâm ven biển, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa điều động các cán bộ, chiến sĩ cùng sáu máy thổi gió, phun nước công suất lớn dập lửa. Do vậy, đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lửa rừng bị khống chế, dập tắt.
Được biết, diện tích phát sinh lửa rừng rộng khoảng một sào và thực vật bị cháy chủ yếu là thực bì, cây bụi dưới rừng thông trồng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Lực lượng kiểm lâm, chính quyền xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa tiếp tục tổ chức dập than, tàn lửa; bố trí nhân lực thường trực canh lửa rừng, chủ động phòng, chống cháy rừng tái phát. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra đám cháy rừng. (Nhân Dân 17/6) đầu trang(
Chiều 17-6, ông Bùi Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, cho biết trong ngày 18-6 sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, sau đó thành lập đoàn kiểm tra vào khu vực Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (thuộc địa phận 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi) để kiểm tra thông tin lâm tặc tàn phá, khai thác gỗ giáng hương mà phóng viên Báo Người Lao Động cung cấp.
Bức xúc trước việc lâm tặc vào khai thác gỗ giáng hương trong thung lũng Ja Book thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, một người dân đã ghi hình lâm tặc “xẻ thịt” rừng làm bằng chứng.
Ngày 16-6, anh T. đã dẫn phóng viên lần theo con đường mới mở để ô tô chạy luồn sâu vào trong rừng. Đi được khoảng 500 m, chúng tôi thấy hơn 50 cây gỗ giáng hương đường kính lớn bị đốn hạ. Các cây này bị lấy mất phần thân, chỉ còn trơ lại cành, nhựa rỉ ra đỏ như máu, lá chưa khô hẳn. Người dẫn đường cho biết đây là những cây đã được cắt hạ khoảng hơn 1 tháng, gốc mới chỉ bị đốt bỏ khoảng 1 tuần trở lại đây.
Nhiều gốc cây gỗ bị đốt cháy nham nhở, khói còn nghi ngút. Một số gốc cây khác bị chất lên những tấm ván bìa đang cháy. “Các gốc cây và khúc gỗ này bị tâm tặc bỏ lại, sau đó đổ dầu đốt phi tang. Chỉ một vài trận mưa là sẽ xóa sạch dấu vết, nếu có kiểm tra cũng không phát hiện được gì” - anh T. giải thích.
Cạnh đó, trên một con đường khác mà ô tô có thể chạy được, hàng chục cây gỗ hương bị đốn hạ trong tình trạng tương tự. Theo anh T., người dân gọi khu vực này là bãi hương Ja Book. Cách đây mấy năm, nơi đây còn rất nhiều gốc gỗ giáng hương cổ thụ. Nay cả bãi chỉ còn một vài cây nhỏ chưa có giá trị hoặc những cây bị bọng (thối ruột).
Trước khi dẫn chúng tôi vào rừng, anh T. căn dặn: “Phải mặc đồ đẹp mới đi được qua chốt liên ngành tại Đắk Rơ Ngao. Nếu mặc đồ đi làm rừng sẽ bị chặn lại và đuổi ra ngoài”. Nghe lời anh T., chúng tôi qua được chốt liên ngành, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đắk Tao và Đồn Biên phòng Rơ Kơi (đồn 705).
Địa điểm những cây gỗ giáng hương bị chặt hạ nằm trong khoảng giữa Đồn Biên phòng Rơ Kơi và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ja Book, cách Đồn Biên phòng Rơ Kơi chừng hơn 1 km, cách Quốc lộ 14C khoảng 300-400 m.
Anh T. tiết lộ người dân rất khó vào được rừng này khai thác bởi có nhiều cơ quan chức năng từ chính quyền xã, kiểm lâm vườn quốc gia và Đồn Biên phòng Rơ Kơi quản lý. “Mấy người dân đi mót cành cây, gốc gỗ hương khô khi mang ra khỏi rừng đều bị bắt giữ. Vì vậy, không thể có người dám chặt hạ, không chỉ một mà cả trăm gốc cây hương quý hiếm ngay gần đồn biên phòng như vậy” - anh T. nói.
Theo ông Bùi Văn Quang, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, khu vực trên nằm gần Đồn Biên phòng Rơ Kơi, có cả diện tích được đồn biên phòng nhận khoán nên vào được không dễ. Hằng tháng khi giao ban, ban giám đốc vườn đều chỉ đạo, tuần tra kiểm soát liên tục. Ông Quang kể ông mới về nhận công tác được 6 tháng thì đã có 3 vụ truy tố, kỷ luật 3 trạm trưởng các xã Bờ Y, Sa Nhơn, Sa Loong vì để mất rừng.
Ông Nguyễn Hữu Nho, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, cho hay chưa nghe thông tin gì về tình trạng phá rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. “Tôi tin rằng vừa rồi tỉnh mới tổ chức hội nghị về phương án quản lý bảo vệ rừng. Với sự diễn tập, phối hợp giữa chính quyền các xã, biên phòng thì rất khó xảy ra những sự việc như các anh quay phim được” - ông Nho nói.
Trên trang web của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray vẫn còn đăng trang trọng giấy chứng nhận là Di sản Đông Nam Á do Hiệp hội Các nước Đông Nam Á công nhận vào cuối năm 2013. Theo các nhà khoa học, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có gần 1.500 loài thực vật và 620 loài động vật. Trong đó, 114 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, cánh đồng cỏ (thung lũng Ja Book) rộng vào loại lớn nhất Việt Nam (hơn 9.000 ha) thu hút nhiều loài thú móng guốc và thú ăn thịt quý hiếm sinh sống. (Người Lao Động 17/6) đầu trang(
Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 90 m3 gỗ thủy tùng - loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1A, nhưng điều đáng nói là toàn bộ số gỗ trị giá hàng trăm tỷ đồng này đã để ngoài trời phơi nắng, gió cùng mưa, sương hơn 9 năm nay nên ngày càng mục nát nghiêm trọng, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân.
Số gỗ thủy tùng trên hiện do các đơn vị Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng, Ea H’Leo và Krông Búk quản lý do tịch thu từ các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép từ năm 2007.
Theo quy định của Nhà nước, gỗ thủy tùng nằm trong danh mục gỗ nhóm 1A, nghiêm cấm khai thác, vận chuyển, sử dụng vì mục đích thương mại. Gỗ thủy tùng có giá trị đặc biệt về nghiên cứu khoa học, môi trường, có giá trị cao về kinh tế, nằm trong sách Đỏ Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Tiếp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện đang quản lý trên 50 m3 gỗ thủy tùng nhưng không có nơi bảo quản, đành chất đống để ngoài trời. Qua thời gian nắng, mưa, chất lượng gỗ đã xuống cấp, nhiều khúc gỗ mục nát, rỗng ruột.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã có trên 30 văn bản gửi đến các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh, các Bộ, ngành liên quan để xử lý số gỗ thủy tùng quý hiếm này, nhưng vẫn chưa được trả lời.
Mới đây nhất, vào đầu tháng 6 năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh lại tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho cơ chế tiêu thụ và quy định giá bán đối với số gỗ thủy tùng trên nhưng vẫn chưa được “hồi âm”.
Thực tế, trước đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý đưa số gỗ thủy tùng tang vật trên ra bán đấu giá để sung vào công quỹ, nhưng giá bán gỗ thủy tùng lại không có trong danh mục giá nên không triển khai được. Theo nhiều nhà kinh doanh gỗ cho biết, hiện nay trên thị trường, 1 m3 gỗ thủy tùng có giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng không có để mua. (Tin Tức 18/6) đầu trang(
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện các tỉnh Tây Nguyên có hơn 88.603ha rừng, đất rừng bị đồng bào các dân tộc di cư đến ngoài kế hoạch chặt phá, lấn chiếm trái phép để canh tác, sản xuất nông nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng và tạo ra sự bức xúc trong xã hội, kỷ cương trong quản lý Nhà nước; trong đó, tỉnh Đắc Lắc là địa phương có diện tích rừng, đất rừng bị chặt phá, lấn chiếm trái phép nhiều nhất, với trên 226.471ha, kế đến là tỉnh Kon Tum có 24.637ha rừng.
Nguyên nhân chính dẫn đến đất rừng bị chặt phá, lấn chiếm trái phép là do chính quyền các cấp vùng Tây Nguyên chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, thiếu kiên quyết chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng thường xuyên, đồng bộ. Thậm chí, các UBND xã nhiều khi còn làm ngơ hoặc có biểu hiện tiếp tay, hoặc trực tiếp tham gia phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.
Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở các tỉnh Tây Nguyên được triển khai thực hiện khá chậm. Cụ thể, tỉnh Đắc Lắc chỉ mới thu hồi được trên 2.000ha, Đắc Nông gần 1.000ha...(Công An Đà Nẵng 18/6) đầu trang(
Vừa qua Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên đã tổ chức thả 116 cá thể chim hoang dã và 2 cá thể khỉ mốc và khỉ mặt đỏ về rừng tự nhiên.
Trước đó vào đêm ngày 12/6, tại quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên phối hợp với một số đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 18B - 006.77 do Doãn Văn Đương, sinh năm 1972 trú tại xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có vận chuyển hơn 100 cá thể chim hoang dã và 2 cá thể gồm 1 khỉ mặt đỏ và 1 khỉ mốc, đặc biệt 2 cá thể khỉ này thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B.
Sau khi lập biên bản, xử lý, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên đã tiến hành thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. (Đài PTTH Tuyên Quang 17/6) đầu trang(
Những năm gần đây, hạn hán diễn ra gay gắt tại các địa phương trong tỉnh, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Vì vậy, việc điều tiết nguồn nước để sử dụng đa mục tiêu cho sinh hoạt, thủy điện, nông nghiệp… đang là vấn đề bức bách của các cấp, các ngành hiện nay.
Phú Yên có nguồn nước mặt tương đối phong phú, nhưng do bề mặt địa hình bị phân cắt mạnh, các suối ngắn, hẹp và chỉ tồn tại theo mùa. Trong khi đó, tình trạng phá rừng tràn lan những năm trước đây, diễn biến thời tiết không tuân theo quy luật… là những nguyên nhân chính làm cho khả năng dẫn nước và trữ nước giảm đáng kể. Vào mùa nắng, các hồ chứa nước thường bị khô kiệt, nhiều sông suối khô cạn; tình trạng thiếu nước tại vùng sâu, vùng xa ngày càng nghiêm trọng.
Tại các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, biến đổi khí hậu đang diễn biến rất rõ nét, thể hiện qua việc lượng mưa giảm, nhiệt độ tăng cao... Ở huyện Sông Hinh, những năm gần đây, dòng chảy sông Hinh vào mùa khô suy giảm mạnh và biến đổi bất thường.
Điển hình như mùa khô năm 2014, mực nước sông Hinh liên tục ở mức thấp nhất trong vòng 100 năm qua. Từ đầu năm đến nay, lượng mưa trên địa bàn huyện này không đáng kể, khiến nhiều diện tích đất sản xuất bị khô hạn, nứt nẻ. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân huyện Sông Hinh và các huyện miền núi cũng đang là bài toán nan giải cho các cấp, các ngành nhiều năm qua.
Theo những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, một trong những nguyên nhân khiến nguồn nước trên các sông, suối ở Phú Yên cạn kiệt là do khai thác rừng phòng hộ đầu nguồn không được quản lý chặt chẽ, dẫn đến rừng ngày càng mất dần khả năng giữ nước và điều hòa không khí. Một bất cập hiện nay là nhiều khu rừng phòng hộ đầu nguồn đáng lẽ phải được trồng những loại cây thân gỗ lớn, tuổi thọ cao như sao, chò… nhưng lại trồng các loại cây như keo, bạch đàn. Khi rừng đến tuổi trưởng thành, thay vì trồng thay thế để duy trì độ che phủ, chống xói mòn, giữ nước, thì hầu hết lại khai thác trắng rồi mới trồng lại.
Trong thời gian chờ rừng trồng tái sinh, việc chống biến đổi khí hậu của rừng gần như mất tác dụng. Đó là chưa kể vào mùa mưa lũ, các loại cây keo, bạch đàn dễ bị gãy đổ, bật gốc, hiệu quả phòng hộ kém. Ngoài ra, rừng bị mất trắng ở Phú Yên còn do thay đổi mục đích sử dụng gần 5.000ha đất để xây dựng các công trình thủy điện, nhưng việc trồng lại rừng quá chậm; tình trạng chặt phá trái phép, đốt rừng làm rẫy tại các khu rừng phòng hộ đầu nguồn còn diễn ra phổ biến; thường xuyên xảy ra cháy rừng vào mùa khô, trong đó riêng năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy rừng keo và bạch đàn trồng từ năm 2005 đến năm 2012 với tổng diện tích hơn 317ha (tăng 13 vụ so với năm 2013)...
Phú Yên có tổng diện tích tự nhiên hơn 506.000ha; trong đó đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng chiếm 249.783ha. Hiện chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy giảm, ngày càng mất dần diện tích với hàng trăm hecta mỗi năm đã tác động tiêu cực đến nguồn nước tự nhiên, dòng chảy các sông, suối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và bồi lấp các cửa sông, cửa biển…
Theo ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, cho biết: Phú Yên có địa hình khá phức tạp, tổng nhiệt rất cao, lượng mưa bình quân tương đối lớn, nhưng phân bố không đều về cả thời gian và địa điểm. Mùa mưa tập trung từ 70 đến 80% lượng mưa trong năm, thường gây lũ lụt, xói mòn; trong khi đó mùa nắng lại khô hạn kéo dài, phần lớn các con suối bị khô cạn, đến mức không có nguồn nước để dự trữ chữa cháy rừng. Vì vậy, ngoài tăng độ che phủ rừng, việc nâng cao chất lượng rừng bằng trồng các loại cây phù hợp, có khả năng giữ nước là hết sức quan trọng nhằm chống suy thoái, cạn kiệt tài nguyên nước.
Để giữ nguồn nước vô giá trong mùa khô, các chuyên gia khoa học cho rằng, tỉnh Phú Yên cần tăng cường tuyên truyền xóa bỏ tập quán đốt nương làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số, sắp xếp lại dân cư và bố trí lại sản xuất cho bà con. Đẩy mạnh hơn nữa việc trồng rừng, trong đó cần đôn đốc các chủ đầu tư dự án thủy điện sớm trồng lại diện tích rừng bị mất; khuyến khích người dân bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện mực nước tại các sông suối ở vùng miền núi Phú Yên đang xuống thấp. Từ nay đến cuối tháng 7/2015, khô hạn vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, hơn bao giờ hết, tỉnh cần xem xét, quản lý việc vận hành liên hồ chứa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ hơn; cần có kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả tài nguyên nước trong tình trạng hạn hán do biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. (Báo Phú Yên 18/6) đầu trang(
Huyện Đakrông (Quảng Trị) có tổng diện đất tích tự nhiên 122.444,60 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 78.179,35 ha, địa hình rừng núi phức tạp, sông suối ngắn và dốc, mùa mưa thường gây nên lũ lớn, mùa hè nắng nóng gây hạn hán, kéo dài từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9 làm cho thảm thực vật dưới tán rừng khô kiệt, là nguồn vật liệu dễ gây ra cháy rừng.
Mặt khác, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, tập tục canh tác nương rẫy vẫn tồn tại... là những thách thức lớn đối với công tác phòng chống cháy rừng (PCCR).
Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm Đakrông đã xây dựng và triển khai các phương án tối ưu nhất nhằm nâng cao năng lực PCCR trên địa bàn. Căn cứ tình hình rừng bị xâm hại trong thời gian qua và tình hình thực tế trên địa bàn huyện năm 2015 để xác định các vùng trọng điểm PCCR.
Hạt Kiểm lâm đã tham mưu UBND huyện thành lập các tổ quần chúng PCCR, đảm bảo trong một thôn, bản có 1 tổ PCCR từ 10 người đến 15 người, lấy lực lượng dân quân, công an viên làm nòng cốt. Vào các tháng cao điểm, lực lượng này thường xuyên kiểm tra, canh gác nhằm phát hiện sớm các vụ cháy rừng, kiểm soát các hoạt động của con người trong rừng, nhắc nhở mọi người vào rừng không được sử dụng lửa bừa bãi.
Đối với các chủ rừng, Hạt Kiểm lâm luôn giám sát, nhắc nhở triển khai thực hiện phương án PCCR trên diện tích rừng được giao; bố trí tổ PCCR trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm nắng nóng. Các chủ rừng lập phương án PCCR của đơn vị, tổ bảo vệ rừng cũng như lực lượng ứng cứu kịp thời. Chủ rừng chịu trách nhiệm chính trong công tác tuần tra, canh gác, trực PCCR và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, đồng thời phải chịu mọi chi phí cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng do mình quản lý.
Ở mỗi khu rừng, các chủ rừng phải trang bị kẻng báo động làm hiệu lệnh cho mọi người biết để tham gia cứu chữa khi cháy rừng xảy ra. Bố trí các trạm canh gác cửa rừng nhằm nhắc nhở, kiểm tra người ra vào rừng chặt củi, rà tìm phế liệu để ngăn chặn cháy rừng do dùng lửa bất cẩn gây nên. Kết hợp chặt chẽ với UBND các xã lân cận, kiểm lâm địa bàn trong công tác bảo vệ rừng, PCCR. Tổ chức làm mới, nâng cấp đường ranh cản lửa, xây dựng chòi canh kiên cố tại các vùng trọng điểm. Thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy bảo vệ rừng huyện khi có cháy rừng nhằm huy động lực lượng và có biện pháp phối hợp chữa cháy rừng.
Hạt Kiểm lâm huyện bố trí cán bộ trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ tại văn phòng Hạt trong thời kỳ cao điểm nắng nóng; theo dõi các điểm cháy chụp từ ảnh vệ tinh được cập nhật liên tục trong ngày tại trang web của Cục Kiểm lâm; kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo các thông tin về PCCR trên địa bàn cho cấp trên để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng được chú trọng. Bằng các hình thức khác nhau như tuyên truyền loa đài lưu động, họp dân hoặc lồng ghép vào các cuộc họp khác của xã, thôn để đưa các nội dung, các văn bản pháp luật liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản đến từng người dân.
Ngoài ra, phối hợp với Ban văn hóa- thông tin xã phát thanh các nội dung liên quan đến công tác BVR, PCCR. Dự báo cháy rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa cao điểm nắng nóng. Mở nhiều đợt tuyên truyền lưu động về BVR, PCCR trên tuyến đường 9 và các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện. Phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh về công tác bảo vệ rừng và PCCR. Phát các tranh ảnh, pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về bảo vệ rừng PCCR đến tận người dân. Tổ chức họp dân tham gia ký cam kết BVR và PCCR, đồng thời xây dựng, tổ chức thực hiện các hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư thôn, bản. Chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong công tác vận động nhân dân tham gia BVR, PCCR.
Phương án PCCR đưa ra nhiều tình huống cụ thể để ứng phó nhanh, hiệu quả khi xảy ra cháy rừng. Ông Tống Phước Châu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đakrông cho biết: “ Theo phương án này, khi xảy ra cháy rừng ở một địa phương bất kỳ, lực lượng ứng cứu khẩn cấp khoảng 50 người gồm Công an huyện, Kiểm lâm, Ban chỉ huy Quân sự, Kho 856, Kho C do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổng chỉ huy. Các đơn vị này chịu trách nhiệm điều động phương tiện chuyên chở lực lượng tham gia chữa cháy.
Nếu xe chữa cháy vào được nơi xảy ra cháy thì huy động xe chữa cháy của Hạt Kiểm lâm Đakrông và các Hạt Kiểm lâm lân cận. Người dẫn đường có trách nhiệm điện thoại tập kết tại địa điểm thống nhất, dẫn đường đến điểm tập kết để lấy nước chữa cháy. Trường hợp huyện không dập tắt được đám cháy thì tổng chỉ huy tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy dập lửa; đồng thời báo cáo và xin ứng cứu của cấp tỉnh theo phương án PCCR tỉnh. Hiện tại phương án đang được triển khai bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tạo ra sự chủ động phối hợp, tác chiến nhanh nhạy khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn”. (Báo Quảng Trị 18/6) đầu trang(
Du khách sẽ có được trải nghiệm đáng nhớ khi đi bộ trên con đường quanh co và ngắm nhìn những đàn voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng chừng 10 km về hướng đông bắc.
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với Hạt kiểm lâm Sơn Trà đi khảo sát, mời một số công ty lữ hành trải nghiệm trước khi mở tour ngắm voọc. Để có thể chiêm ngưỡng những chú voọc chà vá chân nâu, du khách sẽ di chuyển bằng xe ôtô, sau đó đi bộ.
Do voọc thường ở trên những cây cao cách mắt nhìn khoảng trên 300 m nên du khách sẽ ngắm loài vật này qua ống nhòm. Mỗi tour sẽ kéo dài trong thời gian 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Loài động vật này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tại bán đảo Sơn Trà, số lượng đàn voọc phát triển ổn định với khoảng 300 cá thể.
Từng đàn voọc hiện ra giữa những tán cây rừng xanh mát. Để phát hiện ra những đàn voọc này, ngoài việc quan sát màu sắc phát ra từ bộ lông, du khách có thể lắng nghe tiếng động khi chúng kêu hoặc nhảy từ cành này sang cành khác.
Đây cũng là tour phù hợp với những người đam mê nhiếp ảnh. Nhiều bức ảnh đẹp về loài vật này đã được lưu lại trong từng khoảnh khắc. Để có thể chụp được voọc đẹp, du khách cần mang theo ống kính tele với tiêu cự từ 300mm trở lên.
Voọc chà vá chân nâu còn được gọi là voọc chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc với đặc trưng bộ lông 5 màu. Chính nhờ vẻ đẹp khác thường, loài động vật này được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là "nữ hoàng" của các loài linh trưởng.
Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, việc mở tour ngắm voọc không đơn thuần làm du lịch mà còn nhằm tuyên truyền việc bảo vệ loài linh trưởng này.
Ở nhiều cánh rừng, voọc ẩn mình trong những tán cây nên rất khó phát hiện. Thời điểm "nữ hoàng linh trưởng" thường xuyên xuất hiện để tìm thức ăn là khoảng 4h và 16h.
Tour du lịch dự kiến được mở vào đầu tháng 7, sau một thời gian dài Ban quản lý bán đảo Sơn Trà cất công theo dõi tập tính, thói quen sinh hoạt của voọc.
Tour ngắm voọc cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện để không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật này cũng như nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ở bán đảo Sơn Trà. (VnExpress 18/6) đầu trang(
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện Tam Nông, nhờ chủ động phòng cháy và chữa cháy kịp thời nên trong 6 tháng đầu năm 2015, xảy ra 6 vụ cháy rừng tại phân khu A1 và A5 Vườn Quốc gia Tràm Chim (QGTC) gây cháy 42,8ha đồng cỏ và cháy dưới tán rừng tràm 0,75ha.
Số vụ xâm nhập trái phép vào Vườn QGTC có giảm hơn so với cùng kỳ, Hạt Kiểm lâm đã xử phạt hành chính 33 vụ xâm phạm trái phép vào Vườn QGTC; cảnh cáo, giáo dục tại chỗ 15 vụ, 25 đối tượng vi phạm về hành vi săn bắt động vật rừng, đánh bắt thủy sản, chăn thả gia súc. (Báo Đồng Tháp 17/6) đầu trang(
Ông Trần Xuân Khổng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô cho biết, rừng trên địa bàn huyện trồng 2 loài cây chính là Muồng và Bạch đàn. Đây là 2 loài cây có tinh dầu, khi ở nhiệt độ cao rất dễ bén lửa, mặt khác, thực bì chủ yếu là tế, guột và lau lem (vật liệu chính làm cho rừng dễ bị cháy) nên về mùa khô hanh thường bị khô và chết hàng loạt.
Do vậy, trên địa bàn huyện có nhiều khu rừng trọng điểm thường bị cháy và dễ xảy ra cháy là: Xã Quang Yên (12,8 ha), xã Đồng Quế (106,7 ha), xã Lãng Công (87,9 ha), xã Bạch Lưu (14,5 ha), xã Hải Lựu (33,6 ha), Công ty lâm nghiệp Lập Thạch (69,2ha).
Để phòng chống cháy rừng trong năm 2015, đặc biệt là trong những đợt cao điểm nắng nóng, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô đã tăng cường cán bộ làm công tác canh gác lửa rừng, phân công trực cháy 24/24 giờ vào những ngày cảnh báo cháy rừng cấp III trở lên. Hạt thành lập các chốt canh gác lửa rừng ở một số khu vực trọng điểm như: Khu vực Cây Chanh, Hố Cọ, Núi Sáng (Đồng Quế); Ao Hâm, Bù Sặt, Núi Sáng (Lãng Công); Núi Thét, Bù Thần (Quang Yên).
Kiểm lâm phụ trách địa bàn theo dõi và thông tin kịp thời, cảnh báo cháy rừng cho trưởng thôn và chủ rừng trong khu vực mình quản lý biết để có những biện pháp tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Các biện pháp PCCCR được tuyên truyền trong nhân dân thông qua các hội nghị cấp huyện, cấp thôn, bản; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng lửa an toàn trong rừng, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, khô hanh.
Vào những đợt nắng nóng kéo dài, mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng để đốt nương, làm rẫy, săn bắt động vật hoang dã, đốt ong lấy mật đều bị nghiêm cấm. Đối với các chủ rừng có nhu cầu xử lý thực bì bằng phương pháp đốt phải có kế hoạch chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban chỉ huy PCCCR-BVR và Kiểm lâm địa bàn, đồng thời phải bố trí người kiểm soát để phòng cháy lan và chỉ được đốt vào các buổi sáng sớm. Xây dựng hồ đập chứa nước ở khu vực có điều kiện địa hình cho phép để phục vụ bảo vệ rừng, PCCCR nhằm tăng độ ẩm, tạo điều kiện cho hệ thảm thực vật phát triển vào mùa khô, đồng thời phục vụ tốt công tác PCCCR trên địa bàn và khu vực.
Khi cháy rừng xảy ra, biện pháp đầu tiên cần áp dụng là khống chế và bao vây đám cháy nhằm không cho cháy lan ra khu vực xung quanh, tập trung lực lượng dùng các phương tiện chữa cháy, cưa xăng, máy cắt thực bì, dao phát để phát băng trắng cự ly cách đám cháy từ 50-100m, tuỳ theo cấp độ cháy và thời tiết, băng rộng từ 5-7 m (phát đón đầu theo chiều gió). Tiến hành phát dọn, đốt trước có kiểm soát đối với một số diện tích rừng có tầng thực bì dày và khô. Cần thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên cho Ban chỉ huy PCCCR cấp xã, trưởng thôn và nhân dân biết để các chủ rừng tổ chức tuần tra, phát hiện và PCCCR kịp thời đạt hiệu quả.
Xây dựng các chốt canh lửa, tổ chức tuần tra, trực phát hiện và thông báo kịp thời cháy rừng cho Ban chỉ huy PCCCR huyện để huy động lực lượng tham gia. Tiến hành tu bổ, sửa chữa các hạng mục công trình phòng cháy hiện có; phát dọn thực bì các khu vực trọng điểm cháy khoảng 300 ha; đặt biển báo PCCCR ở các cửa rừng và khu vực trọng điểm. Mua sắm trang thiết bị bao gồm: Dao phát, bàn dập lửa, đèn pin, giầy vải, mũ cứng. Ngoài đầu tư của Nhà nước, các chủ rừng tự bỏ vốn xây dựng 15 km đường băng cản lửa, phát dọn thực bì và mua sắm trang, thiết bị tại chỗ để phục vụ PCCCR.
Nhờ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng, hàng ngàn diện tích rừng ở Sông Lô được đảm bảo an toàn trong đợt nắng nóng vừa qua. Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Sông Lô tiếp tục thực hiện các biện pháp PCCCR nhằm tạo ra môi trường sinh thái trong lành, đồng thời bảo vệ nguồn lâm sản quý từ rừng. (Báo Vĩnh Phúc 17/6) đầu trang(
Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 49 vụ cháy rừng tại Thành phố và các huyện: Trùng Khánh, Hòa An..., gây thiệt hại 59,04 ha rừng các loại. Trong đó, 29,58 ha rừng tự nhiên; 29,46 ha rừng trồng.
Nguyên nhân của các vụ cháy là do thời tiết nắng nóng cục bộ làm lớp thực bì bị khô, dễ xảy ra cháy và do người dân chưa kiểm soát được nguồn lửa trong quá trình sản xuất, canh tác ở trong rừng, ven rừng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh phát hiện, xử lý 99 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tăng 13 vụ so với năm 2014; lâm sản tịch thu 53,09 m3 gỗ các loại. Trong đó, 49,69 m3 gỗ tròn ; 3,4 m3 gỗ xẻ các loại.
6 tháng cuối năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm 13 huyện, Thành phố tăng cường bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương, nhằm giảm thiểu những thiệt hại do cháy rừng gây ra. (Báo Cao Bằng 17/6) đầu trang(
Thời gian qua, cùng với những nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế- xã hội huyện của phát triển, Lệ Thủy cũng tích cực chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Nhiệm vụ này càng trở nên bức thiết khi diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, nắng nóng kéo dài kết hợp với gió phơn tây-nam thổi mạnh vào mùa khô.
Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, phương án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy.
Bởi vậy, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm đã chủ động tham mưu với UBND huyện phê duyệt các kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể ở địa phương. Nhờ vậy, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn của các lực lượng chức năng cũng như ý thức bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng được giao khoanh nuôi, bảo vệ không ngừng được nâng cao.
Theo thống kê, huyện Lệ Thủy có gần 108.000 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 76% tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Trong đó rừng tự nhiên là 68.200 ha, rừng trồng 32.836 ha, đất trống 6.957 ha. Hàng năm, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ những ngày cao điểm có lúc lên đến 39-40oC kết hợp với gió tây nam thổi mạnh làm cho thảm thực bì khô, dẫn đến nguy cơ cháy rừng ở Lệ Thủy luôn ở mức cao. Địa bàn đi lại phức tạp nên khi cháy rừng xảy ra, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Vì thế, để chủ động PCCCR, các ngành chức năng huyện Lệ Thủy đã chủ động chia các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy để ứng phó kịp thời khi xuất hiện điểm phát lửa. Theo đó, có 4 vùng trọng điểm được xác định gồm: Vùng Quốc lộ 1-ven biển với diện tích khoảng 2.000 ha thuộc xã Sen Thủy, Hưng Thủy và diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình; vùng phía trước gồm các xã: Mỹ Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy, Làng Thanh niên lập nghiệp An Mã với khoảng 4.000 ha, trong đó diện tích rừng thông nhựa chiếm khoảng 2/3; vùng đường 15 với khoảng 4.000 ha rừng trồng tại các xã Kim Thủy, Trường Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy, thị trấn Nông trường Lệ Ninh và Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang; vùng phía tây huyện gồm các xã: Lâm Thủy, Ngân Thủy và một số diện tích rừng cao su của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh. Vùng này chủ yếu là rừng tự nhiên, ít khi xảy ra cháy, nhưng nếu có cháy rừng thì rất khó khoanh vùng dập tắt bởi địa hình phức tạp.
Tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR huyện Lệ Thủy là tất cả các địa phương, đơn vị phải thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).
Theo đó, khi xảy ra cháy rừng thì chính quyền cơ sở, chủ rừng ở nơi xảy ra cháy phải chủ động huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia dập lửa để cứu rừng. Trường hợp vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng cứu chữa tại chỗ phải khẩn trương báo cáo về Ban chỉ huy của huyện để huy động lực lượng ứng cứu.
Các tổ chức, cá nhân ở gần rừng, hoạt động trong rừng khi phát hiện cháy rừng phải kịp thời dập lửa và báo ngay cho lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở nơi gần nhất để huy động lực lượng dập tắt đám cháy. Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR các cấp có quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện, dụng cụ trên địa bàn để chữa cháy rừng kịp thời (trong trường hợp cấp thiết)...
Một trong những biện pháp quan trọng được Lệ Thủy triển khai nhằm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tổ chức làm bản cam kết thực hiện quy ước bảo vệ rừng đến tận mỗi người dân; đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR một cách rộng rãi bằng các bản tin hàng ngày và thông báo cấp độ cháy rừng để các địa phương, chủ rừng được biết.
Năm 2014 vừa qua, trên địa bàn Lệ Thủy chỉ xảy ra duy nhất 1 vụ cháy rừng thông nhựa ở xã Trường Thủy với diện tích 3,7 ha, thiệt hại khoảng 25%. Vụ cháy rừng xảy ra trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng, nhiệt độ cao, gió tây nam thổi mạnh nhưng nhờ huy động kịp thời nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu nên đã được dập tắt, hạn chế tối đa thiệt hại. Năm nay, mặc dù thời gian gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng địa phương chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ hàng đầu nên thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh việc phối hợp giao đất, giao rừng nhằm xác định quyền làm chủ cho các lâm trường, xí nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình; khuyến khích trồng rừng, xây dựng vốn rừng, bảo vệ rừng trong các thôn, bản, làng, hộ gia đình và cộng đồng dân cư.
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch, các biện pháp PCCCR từ huyện đến xã, thị trấn, các khu dân cư, thôn, làng, bản và đến từng chủ rừng. Đối với các tổ chức, cá nhân tham gia chữa cháy rừng bị tai nạn rủi ro trong lúc làm nhiệm vụ thì Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR các xã, các cơ quan có liên quan lập hồ sơ để người bị tai nạn được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật; giúp đỡ kinh phí hỗ trợ trong thời gian điều trị...
Tỉnh ta đang ở vào thời điểm nắng nóng kết hợp với gió tây nam thổi mạnh, nhiều diện tích rừng rất dễ xảy cháy. Điều này đòi hỏi chính quyền các cấp và người dân phải hết sức cảnh giác để chủ động đối phó với “giặc lửa” trong mùa khô. (Báo Quảng Bình 18/6) đầu trang(
Đợt đỉnh nắng 2015 tính đến ngày 15/6, toàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 12 vụ cháy rừng lớn nhỏ, tổng diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 44 ha. UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp gấp giữa các huyện có rừng hay cháy, các đơn vị kiểm lâm, ngành nông nghiệp và các chủ rừng nhằm bổ cứu rút kinh nghiệm về phòng, chống cháy rừng.
Tuy nhiên, tiếp đó cháy rừng vẫn xảy ra ở Nam Đàn và Quỳnh Lưu. Báo cáo của ngành Kiểm lâm quan ngại rằng, với tình hình nắng nóng tiếp diễn như thế này, khó kiểm soát cháy rừng và khi xảy cháy rất khó cứu chữa, thiệt hại về rừng sẽ rất lớn....
Nói đến công tác PCCCR mùa nắng nóng ở Nghệ An, mục tiêu trọng điểm luôn được xác định là các cánh rừng thông nhựa ở Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương, Nghi Lộc... với diện tích gần 30 ngàn ha đang cho khai thác và một số diện tích đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt khoảng 16.000 ha. Khoảng 2 tháng lại đây, với nhiệt độ nắng nóng cực đoan, cảnh báo nguy cơ cháy rừng thông ở tỉnh ta là ở cấp đặc biệt. Các phương án PCCCR đã được triển khai thực hiện, như vấn đề tạo đường băng, thu dọn thực bì, tuần tra canh lửa rừng, sẵn sàng “4 tại chỗ”...
Tuy nhiên, có một thực tế, sự nghiệp bảo vệ rừng cũng như là sự nghiệp cách mạng, phải huy động được toàn dân vào cuộc thì mới thành công. Ấy là trước hết các huyện, các xã vùng trọng điểm cháy rừng phải tuyên truyền, kêu gọi cho được ý thức cao độ của mỗi người dân bảo vệ những tán rừng mà hàng ngày họ sống bên cạnh, thu hái lâm sản phụ, thụ hưởng môi trường xanh...
Hiện nay, ở nhiều cơ sở xóm, xã đã có lực lượng hoạt động vô cùng hiệu quả đó là tổ an ninh, đội dân quân tự vệ, ngày đêm sẵn sàng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn cho nhân dân; với tinh thần hoạt động vì cộng đồng là chính, có thể nắm bắt được hết diễn biến, tình hình trong thôn, xóm.
Vậy lực lượng này tại các vùng có rừng thông nhựa dễ cháy hiện hoạt động ra sao, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã quan tâm, động viên họ làm tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ rừng? Đã kịp thời khen thưởng họ sau những cuộc dập lửa rừng? Rất có thể, vào “mùa” cao điểm của công tác PCCCR như thế này, khi được sự quan tâm có phương án động viên phù hợp để lực lượng này vừa trực tiếp tuyên truyền, vừa tuần tra, canh gác, phát hiện, nắm bắt thông tin... trong nhân dân để phục vụ công tác PCCCR thì sẽ rất hiệu quả, bởi không ai khác chính họ là tai mắt của dân, ở trong dân, hiểu, nắm bắt được mọi chi tiết cuộc sống hàng ngày diễn ra ở từng thôn xóm... nên họ sẽ là những người có thể phát hiện những nghi vấn, những ngọn khói đầu tiên để kịp thời thông tin cho chính quyền, cơ quan chức năng trong ngăn chặn lửa rừng... Nghĩa là, nên chăng giao thêm cho họ nhiệm vụ PCCCR vào mùa cao điểm?
Cũng từ thực tế, nên chăng cần học tập những địa phương có rừng thông nhựa nhưng rất ít khi cháy như Nghi Lộc. Địa phương này đã làm được 50km đường băng cản lửa, hỗ trợ kinh phí cho các xã đầu tư mua 14 máy thổi, 5 máy cưa, mỗi xã có khoảng 50 - 100 dao phát, 1 - 2 máy cưa... và nhất là Nghi Lộc làm rất tốt việc canh gác lửa rừng, toàn huyện đã làm được 7 chòi canh lửa, thu dọn thực bì và đốt trước vật liệu dễ cháy cho 2.000 ha rừng.
Tại đây cũng tiến hành khai thác nhựa thông đúng quy định nên không có mâu thuẫn về quyền lợi trong dân dẫn đến hành vi phá hoại rừng; đồng thời cấp hết bìa đất rừng cho dân để người dân tự bảo vệ rừng của mình, từ đó Nghi Lộc ít xảy cháy rừng thông, và nếu có đều được phát hiện, dập lửa kịp thời...(Báo Nghệ An 18/6) đầu trang(
Sáng 18-6, TAND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” làm trọng thương ông Phạm Văn Tâm, trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang.
Ba bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Lê Đức Bình (30 tuổi, ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), Hồ Trí Quang (44 tuổi, ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Anh (17 tuổi, ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt 5-15 năm.
Theo cáo trạng, Lê Đức Bình là đối tượng vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nên nhiều lần bị ông Phạm Văn Tâm phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt giữ. Do vậy, ngày 20-6-2014, Bình gọi điện thoại cho Lê Quốc Định, nói Định rủ thêm Nguyễn Thế Hải đi từ tỉnh Hà Tĩnh và xã Sơn Thái để đánh ông Tâm trả thù.
Ngày 23-6-2014, Định và Hải vào xã Sơn Thái thì được Bình bố trí ở nhà ông Đào Công Thắng tại thôn Bố Lang (xã Sơn Thái).
Để tránh bị phát hiện, khoảng 17g ngày 25-6-2014, Bình đến cửa hàng điện thoại Văn Nhâm ở xã Liên Sang mua một sim điện thoại để liên lạc với ông Tâm. Đến 22g cùng ngày, Bình gặp Hồ Trí Quang, là tài xế của ông Đào Công Thắng, tại quán nước Phố Núi thuộc thôn Bố Lang và nói: “Tí nữa cháu cho hai đứa lính chém cán bộ bảo vệ rừng Liên Sang (thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, đóng tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), sau đó chú chở bọn nó về nhà anh Thắng ở Ninh Hòa trốn”. Được Quang đồng ý, Bình nói thêm là khi nào chém xong cán bộ bảo vệ rừng thì sẽ gọi lại cho Quang.
Khoảng 23g cùng ngày, Bình phân công Trần Văn Anh đến Trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang để kiểm tra xem ông Tâm có ở trạm không. Sau khi Anh đến cho biết trong trạm có hai người gồm ông Tâm và một người khác, thì Bình dặn Định, Hải khi chém thì vào người cao lớn (tức ông Tâm), nhưng chỉ chém vào tay chân, không chém vào đầu; chém xong thì lên ôtô đậu ngay trước quán Phố Núi có người chở đi.
Để đánh lừa ông Tâm ra khỏi trạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hải và Định tấn công, Bình dùng sim rác mới mua gọi cho ông Tâm báo tại Km43 đường Nha Trang -Đà Lạt có một số gỗ do lâm tặc vận chuyển để ông Tâm đi bắt. Sau đó nói rõ cho Anh, Định và Hải biết khi nào ông Tâm quay lại trạm thì chém, đồng thời phân công Anh điều khiển xe máy chở Định, Hải mang theo hai cây rựa làm hung khí, nấp trong bụi cây đợi trước trạm.
Sau khi nhận được điện thoại báo, ông Tâm dùng xe máy chở ông Hà Tuyên, cán bộ trạm, phối hợp với Đội kiểm lâm xã Sơn Thái đi đến km43 đường Khánh Lê - Lâm Đồng kiểm tra nhưng không thấy nên quay về. Khoảng 0g30 ngày 26-6-2014, khi ông Tâm điều khiển xe máy về đến cổng trạm thì bất ngờ bị Hải và Định lao ra dùng rựa chém bốn nhát vào lưng, một nhát vào cổ và gan bàn tay trái, một nhát vào cẳng tay trái, hai nhát vào cánh tay phải, một nhát vào khuỷu tay phải.
Sau đó cả hai chạy về quán Phố Núi, vứt hai cây rựa rồi lên ôtô ngồi chờ nhưng không thấy tài xế nên gọi điện báo Bình biết. Bình gọi điện nhờ Quang chở hai đối tượng về nhà ông Thắng ở thị xã Ninh Hòa trốn. Đến khoảng 6g ngày 26-6-2014, Thắng chở Quang, Định, Hải đến ngã ba Đá Bàn - quốc lộ 1, sau đó Định, Hải đón xe về Hà Tĩnh.
Ông Tâm sau khi bị chém trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tâm Pháp y Khánh Hòa xác định tỉ lệ thương tích của ông Tâm là 32%.
Cáo trạng cũng nêu trong quá trình điều tra, Bình khai Đào Công Thắng là người chỉ đạo việc đánh ông Tâm gây thương tích, nhưng ông Thắng không thừa nhận và cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ khác để chứng minh nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Thắng.
Riêng hai đối tượng Lê Quốc Định và Nguyễn Thế Hải đã bỏ trốn, bị truy nã. Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, ngày 16-6-2015, Định đã ra đầu thú, còn Hải vẫn trốn ngoài vòng pháp luật. (Tuổi Trẻ 18/6) đầu trang(
Trại hè kết nối giới trẻ với bảo tồn mang tên “Chuyển động mùa hè 2015” được tổ chức từ ngày 18 - 22.6.2015 tại Khu Cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me (tỉnh Kiên Giang). Hoạt động này do Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) và Tổ chức Bảo tồn Voọc vá (DLF) phối hợp thực hiện với sự tham gia của 40 sinh viên đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Với chủ đề “Lan tỏa tình yêu”, “Chuyển động mùa hè 2015” nhằm khích lệ giới trẻ tham gia bảo vệ động vật hoang dã bằng một chuỗi những trải nghiệm thực tế hấp dẫn như: Chuẩn bị thức ăn và cho thú ăn, trồng cây thức ăn cho thú và cây rừng tại khu cứu hộ, sơn chuồng thú, phát tờ rơi kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã cho người dân địa phương, trắc nghiệm nghề nghiệp, rèn kỹ năng chụp ảnh, đi rừng và nhiều hoạt động giải trí sôi nổi.
Trong số 40 sinh viên dự trại hè, ngoài những sinh viên tình nguyện xuất sắc nhất hoặc đã thắng giải trong các cuộc thi trước đó của Tổ chức WAR, gần 30 sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là người chiến thắng trong cuộc thi Clip ngắn – Bài viết ngắn với nội dung kêu gọi giới trẻ tham gia bảo vệ động vật hoang dã do Tổ chức WAR tiến hành gần đây. (Lao Động 18/6) đầu trang(
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Quỹ Freeland sẽ tổ chức lễ khởi động cuộc thi phim ngắn mang tên WildFest sẽ diễn ra vào chiều ngày 22 – 6 tại Cinematheque.
Đây là dự án làm phim nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về nạn buôn bán và sử dụng bất hợp pháp động vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác tại Việt Nam. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, một trong số những giám khảo của WildFest, sẽ tham dự lễ khởi động cùng Nguyễn Mỹ Dung, một nhà làm phim và bảo vệ động vật hoang dã, người cũng sẽ chia sẻ những trải nghiệm của bản thân khi cô được tiếp cận với động vật hoang dã tại Nam Phi. (Đại Đoàn Kết 17/6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Gần 400 nhân viên Ngân hàng Citi Việt Nam, gia đình và bạn bè cùng với 200 tình nguyện viên và thanh niên địa phương đã tham gia trồng hơn 1.200 cây phi lao và dọn dẹp bờ biển của xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 10 năm “Ngày Citi hành động vì cộng đồng” tại Việt Nam. Sau khi trồng cây, các tình nguyện viên còn trao tặng 50 suất quà (gồm cặp, sách, vở và dụng cụ học tập mới) cho các trẻ em nghèo ở huyện Long Điền có thành tích xuất sắc trong học tập để các em chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó, một nhóm các tình nguyện viên của Citi Việt Nam cũng tới thăm hỏi và quyên góp các nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết trao tặng cho gần 200 trẻ em tật nguyền và mồ côi tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Long Hải (huyện Long Điền).
Trước đó, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), hơn 220 tình nguyện viên của Citi Việt Nam cũng trồng 50 cây kim giao và dổi, dọn dẹp khu vực chuồng trại của tê tê và rùa tại Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương, và trao tặng 30 phần quà cho các trẻ em dân tộc Mường tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
“Ngày Citi hành động vì cộng đồng” là hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân viên ngân hàng Citi, gia đình và bạn bè trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ cộng đồng lân cận cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường sống. Năm 2015, có khoảng 77.000 tình nguyện viên tại 487 thành phố của 93 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hơn 1.200 hoạt động cộng đồng; bao gồm xóa mù chữ, định hướng nghề nghiệp, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thiên tai. Trong vòng 10 năm qua, các tình nguyện viên Citi đã cống hiến hơn 2 triệu giờ lao động thông qua 11.000 hoạt động khác nhau. (Tài Nguyên & Môi Trường 17/6) đầu trang(
Làm đường trước, tính trồng cây sau; xây đô thị trước, “nhét” cây xanh vào chỗ trống sau, vì thế cây xanh tại đô thị cứ thỉnh thoảng lại có chuyện.
Nhiều vấn đề đã liên tục xảy ra với cây xanh ở đô thị trong thời gian gần đây như: dự án thay thế cây xanh; cây xanh bật gốc, gãy đổ hàng loạt sau một cơn dông; phát hiện cây đã trồng nhưng vẫn còn nguyên vỏ bọc rễ... Sau những vụ việc như thế này, lời xin lỗi đã được đưa ra, xử lý kỷ luật cũng đã có. Tuy nhiên, cây xanh đô thị vẫn cứ “nay có chuyện này, mai lại có chuyện khác”. (VTV 18/6) đầu trang(
Theo thống kê, năm 2014 khoảng 70% khối lượng hạt mắc ca xuất khẩu trên phạm vi toàn cầu được tiêu thụ tại 5 thị trường là Mỹ, Đức, Úc, Nhật Bản và Brazil.
Thị trường tiêu thụ hạt mắc ca được đánh giá là còn nhiều tiềm năng, song một lần nữa vấn đề chế biến sâu và xây dựng thương hiệu lại được đề cập. Bởi nếu không, tình trạng xuất khẩu sản phẩm thô với giá rẻ sẽ lặp lại như với nhiều nông sản khác hiện nay của Việt Nam.
Ông Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam khẳng định, khâu chế biến rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới chất lượng đầu ra của sản phẩm. Đặc biệt đối với mắc ca, sau thu hoạch đòi hỏi phải đưa vào chế biến ngay trong vòng 24h. Khi tách vỏ được 3 tiếng phải tiến hành sấy. Sau đó, phải bảo quản ở điều kiện không quá 16 độ C, độ ẩm không quá 10%. Những điều kiện ấy phải đi liền với nhau.
Tuy nhiên, nếu muốn xây dựng cơ sở chế biến công suất 10.000 tấn/năm, DN cần phải đầu tư khoảng 60 triệu USD. Nếu DN không tham gia vào khâu này thì sản xuất của người dân sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Vì 90% hạt mắc ca chưa bóc vỏ hiện đang được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, nếu phụ thuộc thị trường này thì rất dễ xảy ra tình trạng được mùa mất giá.
Đề cập đến thị trường tiêu thụ, TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho rằng, nếu muốn phát triển bền vững cây mắc ca, chúng ta cần tìm kiếm những thị trường mới, thị trường tiềm năng.
Tuy nhiên, theo TS. Ngọc, trước khi làm được điều đó, chúng ta cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Rút kinh nghiệm những mặt hàng trước, cần chú trọng đến chất lượng khi bắt đầu bước vào xây dựng một ngành hàng mới. Cũng như mối liên kết chặt chẽ giữa DN và nông dân trong quy trình sản xuất, chế biến và phân phối.
Đây cũng là lý do dù quy hoạch phát triển cây mắc ca đã được Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xem xét gần 3 năm nay nhưng Bộ vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng vì vẫn cho rằng, cần những bước đi hết sức thận trọng cho loại cây này trong tương lai. Bằng chứng là qua khảo nghiệm, nhiều giống thực sinh trồng mất thời gian 7-9 năm nhưng có nhiều cây không có quả.
Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp cho rằng, cần tiếp tục đánh giá về khả năng ra quả ổn định ở vùng Đông Bắc và Bắc Trung bộ trước khi phát triển. Mặt khác, cần quy hoạch đến tiểu vùng chi tiết, chú ý đến các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù như gió lào, sương muối, mưa phùn và bão.
Cũng như, để phát triển mắc ca, chúng ta cần phải tìm được đáp án cho câu hỏi là trồng giống nào, trồng như thế nào, trồng ở đâu, trồng bao nhiêu thì đủ, tiêu thụ sản phẩm mắc ca ở đâu, hiệu quả kinh tế mang lại của cây mắc ca so với các cây trồng khác như thế nào…? Muốn vậy, phải có thông tin nhiều chiều, chính xác, từ đó làm cơ sở cho cơ quan quản lý quy hoạch và đưa ra định hướng phát triển đúng đắn về cây trồng này.
Đồng thời, ngoài những điều kiện sinh thái, sinh học, thổ nhưỡng thì quan trọng nhất phải thấy được nhu cầu, khả năng cung cầu thị trường để từ đó có những biện pháp đồng bộ về chế biến, liên kết, bảo quản, hướng dẫn cho bà con. Hay nói cách khác là trị được tính “đỏng đảnh” của mắc ca, tránh tình trạng nghiên cứu, tính toán không kỹ sẽ gây thiệt hại cho DN và người trồng. (Thời Báo Ngân Hàng 17/6) đầu trang(
“Đứng trên đất Tây Nguyên, chân tôi như mọc rễ”
“Cây mắc-ca giống như bà vợ tôi ấy, một người phụ nữ phức tạp, tìm hiểu mãi vẫn chưa đủ, nhưng thú vị là càng tìm hiểu càng có kết quả tốt”, ông Brice Kaddatz, phụ trách dịch vụ cây trồng của công ty Suncoast Gold Macadamia, dí dỏm khi giới thiệu quá trình nghiên cứu mắc-ca tại Úc.
Cách nói dí dỏm trên của ông Brice hàm ý, với loại cây mới này tại Việt Nam, quá trình tìm hiểu và gắn bó sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.
Gặp gỡ đoàn khảo sát mắc-ca của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ông Brice cho biết, tại Úc, quá trình tìm hiểu “người phụ nữ phức tạp” đó kéo dài và liên tục hàng chục năm qua.
Và cũng như tại Việt Nam hiện nay, Úc đã trải qua nhiều thất bại và thử thách để trở thành quốc gia phát triển mắc-ca hàng đầu thế giới.
Họ đã từng tự phát, qua đó để sàng lọc những hạn chế về giống, quy trình kỹ thuật. Có những hạn chế phải 10 - 15 năm sau mới nhận ra để loại trừ, đến nay vẫn tiếp tục loại trừ.Xuyên suốt quá trình này là sự tự thân của các chủ trang trại, về sau là sự tham gia kích hoạt phát triển từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Cho nên, làm mắc-ca tự phát ban đầu không hẳn là tiêu cực, theo quan điểm của ông Brice. Vì đó là một quá trình tự thân để tìm ra cách làm đúng, khi mà sự hỗ trợ và chủ động từ chính quyền chỉ là có hạn.Tại Úc, quá trình phát triển mắc-ca cũng xuất phát từ những trang trại, các chủ đất tự tìm hiểu, tự góp vốn đầu tư và thúc đẩy các quá trình. Như ví dụ tại chính Suncoast Gold Macadamia, ra đời từ năm 1985, tự góp vốn và xây dựng, tự tìm cách làm để đến nay trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai của quốc gia này.
Hai tuần trước, ông Brice Kaddatz đến Việt Nam, cũng tận mắt thấy cách làm tự phát của các hộ dân. Nhưng ở chuyên gia này là một góc nhìn hiền hòa hơn với dư luận hiện nay: người dân phải tự thân tìm cách làm, tự tìm cách cải thiện sản xuất và đời sống, khi mà sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ ngành còn hạn chế.
“Trước khi chờ đợi Chính phủ hay bộ ngành hỗ trợ, tôi nghĩ Việt Nam cần sớm có một hiệp hội, tập hợp các hộ dân lại, tổ chức nghiên cứu và ứng dựng thực tế, và cả tự đầu tư nữa. Các bạn đi sau, nên có lợi thế để hạn chế những thất bại như chúng tôi từng trải qua”, ông Brice Kaddatz khuyến nghị từ thực tế quá trình tự thân đã có tại Úc.
Như với Hiệp hội Mắc-ca Úc, cơ chế trích quỹ thực hiện trực tiếp trên mỗi kg nguyên liệu các chủ trang trại bán cho nhà máy. Nguồn vốn này được dùng đầu tư cho nghiên cứu phát triển mắc-ca và làm công tác thị trường.
Cùng với lợi thế đi sau, ông Brice nhìn nhận hiện Việt Nam đã xuất hiện những nhà đầu tư tự thân, trực tiếp tìm hiểu, đầu tư vốn triển khai để rút ngắn quá trình chờ đợi từ nhà chức trách nghiên cứu và hỗ trợ.
“Vừa rồi đến Việt Nam tôi thấy đã có những nhà đầu tư có tầm nhìn để thúc đẩy quá trình tiến xa hơn. Để làm tốt, cần triển khai nhanh việc thành lập hiệp hội chuyên trách để liên kết các nhà lại với nhau. Trong khi chờ Chính phủ thì chúng ta vẫn có thể tự làm được”, ông Brice nói.
Đến Việt Nam, biết đến nhu cầu phát triển mắc-ca đang nóng lên và tham vọng có thể đạt 200.000 ha trong tương lai, ông Brice Kaddatz tin là có thể làm được.
“Cảm giác của tôi là khi đứng trên đất Tây Nguyên, là chân tôi như mọc rễ được. Vì đất tốt quá”, chuyên gia này nói và giải thích rằng, để có được chất lượng sản phẩm không phải là từ nhà máy và công nghệ chế biến, mà quyết định ở yếu tố khí hậu và thổ nhưỡng.
Ấn tượng với khi hậu và thổ nhưỡng Tây Nguyên, đã bắt đầu có những nhà đầu tư tự thân, nhưng Brice Kaddatz nhận định, Việt Nam đang còn nhiều vấn đề phải tính toán.
“Như tầm nhìn 200.000 ha, phát triển được sẽ tốt cho Việt Nam thôi. Có thể phát triển nhanh được, nhưng phải có kế hoạch kỹ lưỡng và thận trọng. Làm nhanh mà phải chậm. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và hợp tác. Thị trường ở đây là mở, nhu cầu rất lớn để cùng phát triển. Nhưng, tôi cũng nói thế này, người Úc không bắt tay với những cách làm thiếu khoa học và không bài bản”, ông Brice thẳng thắn.
Làm nhanh mà phải chậm, vì Việt Nam phải có kế hoạch chi tiết cho từng lựa chọn, ngay ở lợi thế đang có là chi phí nhân công và khí hậu, thổ nhưỡng quá tốt tưởng như làm được ngay, trồng giống nào cũng cho quả.
Như tại Suncoast Gold, chi phí nhân công lên tới 2 triệu đồng/người mỗi ngày, do mức lương tối thiểu tại Úc khá cao. Năm 2002, mỗi phân xưởng cần có khoảng 30 người, nhưng nay chỉ còn 2 - 3 người, do đã đầu tư máy móc để nâng cao năng suất lao động.
Với ví dụ trên, Việt Nam sẽ phải lựa chọn tranh thủ lợi thế chi phí nhân công thấp, hay đầu tư hiện đại hóa công nghệ chế biến để phát triển chuyên nghiệp. Cũng lưu ý rằng, để có được một nhà máy như của Suncoast Gold (hiện sản xuất bình quân khoảng 16.000 tấn hạt có vỏ/năm), chi phí đầu tư ban đầu lên tới khoảng 500 - 600 tỷ đồng.
Lựa chọn trên sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh đầu ra sản phẩm. Và trong cạnh tranh còn phải gắn với chất lượng, mà yếu tố quyết định lại nằm ở thực địa.
“Tìm hiểu thực tế ở Việt Nam, tôi hỏi nhiều người dân trồng giống và nguồn thế nào, họ không nắm rõ. Vậy thì những năm sau, khi cây cho kết quả, nếu có sai lầm thì họ sẽ không biết cụ thể vì sao lại sai lầm để sửa. Hay có những loại giống chúng tôi đã loại bỏ cả chục năm qua vì dễ nhiễm bệnh, nhưng vẫn được cơ quan chuyên môn khuyến nghị trồng. Thực tế này rất đáng ngại”, ông Brice Kaddatz cho biết.
Vì vậy, chuyên gia này khuyến nghị phải hồ sơ hóa chi tiết từng thửa vườn để kiểm soát rủi ro về sau, theo một cách làm có tổ chức và kế hoạch kỹ lưỡng, chuẩn hóa ngay từ đầu các loại giống.
Ví như, trong khi Việt Nam vẫn có khuyến nghị trồng loại giống đã lạc hậu, bị loại trừ, thì tại Úc đã phát triển được hàng chục loại mới, có loại cho tỷ lệ nhân lên tới 47%, trong khi tiêu chuẩn thị trường chỉ 33%, để có giá bán tới 7 đô la Úc/kg quả tươi tại vườn (gần 120.000 đồng/kg).
“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và chuyển giao các loại giống tốt, nhưng các hộ dân các bạn có sẵn sàng chi phí để mua không? Có hồ sơ hóa và kiểm soát được từng gốc cây họ trồng không?”, ông Brice Kaddatz đặt vấn đề.
Trước những yêu cầu đầu tư và kiểm soát đó, theo chuyên gia này, phải có những nhà đầu tư đủ lực, có tầm nhìn và thực sự bỏ tiền ra làm với mắc-ca thì mới làm tốt được.
Như lời ông Brice, cây mắc-ca giống như một người phụ nữ phức tạp, tìm hiểu hoài vẫn chưa đủ, nhưng thú vị là càng tìm hiểu càng có kết quả tốt. Sau khi “cưới” mắc-ca, những nhà đầu tư tại Việt Nam như công ty Him Lam, LienVietPostBank hay một số doanh nghiệp khác cũng đang tự thân vừa làm vừa tìm hiểu để từng bước chinh phục.
Nhưng họ có lợi thế để rút ngắn quá trình chinh phục “người phụ nữ phức tạp” này bằng tranh thủ kinh nghiệm và hỗ trợ từ bên ngoài, như từ những người bạn Úc. (VnEconomy 18/6) đầu trang(
Một cuộc hội thảo tập huấn về truyền thông và quản lý tri thức trong chi trả dịch vụ môi trường rừng được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng ADB và Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh TT-Huế tổ chức vào sáng ngày 16/6.
Tham gia hội thảo gồm có 40 đại biểu đến từ các cơ quan Kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp, BQL rừng phòng hộ, Khu bảo tồn và UBND các xã có rừng trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của cuộc hội thảo là nhằm trang bị cho các học viên là cán bộ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nắm được khái niệm cơ bản về truyền thông quản lý tri thức; hiểu được phương pháp, công cụ và các kỹ năng truyền thông cơ bản. Học viên biết cách vận dụng những kỹ năng cơ bản trong quá trình triển khai hoạt động truyền thông cũng như hiểu biết về các hoạt động truyền thông đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới ở các địa phương trên toàn quốc.
Ngoài ra, các học viên còn được nghe các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông giới thiệu, tư vấn về thể chế và chính sách về dịch vụ hệ sinh thái. Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Thừa Thiên Huế. (Đài PTTH TT-Huế 16/6) đầu trang(
UBND tỉnh vừa ký quyết định giao 18,56 ha đất cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ để thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015.
Cụ thể; UBND tỉnh giao Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Cầu:10 ha và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đồng Xuân: 8,56 ha trồng rừng hỗn giao cây bản địa kết hợp với cây mọc nhanh hoặc trồng rừng cây mọc nhanh thuần loại, tùy theo điều kiện lập địa khu vực khảo sát thiết kế trồng rừng. Với mục tiêu trồng rừng phòng hộ.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị lập Hồ sơ thiết kế trồng rừng, trình thẩm định phê duyêt; Đồng thời, triển khai trồng, chăm sóc, nghiệm thu, thanh quyết toán theo các qui định hiện hành về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. (Phuyen.gov.vn 17/6) đầu trang(
Bước sang ngày thứ 5 sau trận giông lốc lịch sử, nhiều con đường, tuyến phố ở Hà Nội vẫn trong cảnh ngổn ngang. Hàng chục gốc cây cổ thụ vẫn nằm chắn ngang vỉa hè, chưa được bứng đi hay thay thế cây mới. (Tấm Gương 18/6; VnExpress 17/6) đầu trang(
Sáng 17/6, tại thôn Trung Lèng, xã Phìn Ngan, UBND huyện Bát Xát đã tổ chức lễ phát động trồng rừng, triển khai thực hiện nhiệm vụ thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.
Buổi lễ phát động nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, huy động nhiều nguồn lực tham gia bảo vệ rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và các cấp, các ngành trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai phong trào trồng cây xanh tại các vị trí đất trống quy hoạch trồng cây xanh quanh công sở, trường học, ven đường giao thông, đặc biệt các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được kiên cố hóa, xung quanh các nhà văn hóa thôn bản, quanh nhà ở… tổ chức chăm sóc, tỉa cành cây xanh đã được trồng.
Theo kế hoạch năm 2015, huyện Bát Xát sẽ trồng thêm 1.100 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tính đến trung tuần tháng 6, diện tích rừng trồng mới là 102 ha, đạt hơn 10% kế hoạch. Công tác trồng rừng sẽ được các xã đẩy nhanh tiến độ bắt đầu từ tháng 7.
Sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân xã Phìn Ngan đã hăng hái ra quân trồng rừng với diện tích 1,8 ha chủ yếu là trồng các cây xoan ta, quế. (Báo Lào Cai 17/6) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Sau trận cuồng phong càn quét qua Hà Nội vừa qua, nhiều người dân thủ đô đã không khỏi xót xa khi chứng kiến 1.300 cây xanh đổ gục, thậm chí có cây xanh còn đổ xuống đường đè chết người. Lúc này, nhiều người mới đặt câu, phải chăng chúng ta đã trồng nhiều loại cây ở thủ đô không phù hợp với điều kiện đô thị đặc thù.
Nhìn sang nước láng giềng Singapore, một trong những quốc gia có mật độ dân số lớn nhất trên thế giới, người dân sống ở đảo quốc này vẫn được hưởng một bầu không khí trong lành nhờ hàng triệu cây xanh được trồng ở đây mà không phải lo ngay ngáy mỗi khi mưa bão.
Theo Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore (NPB), hiện trên đảo quốc này có tới 2.000 loài cây xanh khác nhau, với tổng cộng khoảng 2 triệu cây được trồng dọc các tuyến phố, trong công viên, vườn nhà và các khu bảo tồn. Bởi vậy, Singapore còn được cả thế giới biết đến với tên gọi là “Thành phố Vườn” hay “Đảo quốc Rừng xanh”.
Nếu không có những cây xanh này, Singapore sẽ chỉ còn là một đô thị nóng nực, ngột ngạt với tỉ lệ bê tông hóa cao độ và những tòa nhà cao tầng chen chúc. Cây xanh đóng vai trò làm “mềm” cảnh quan, tạo thêm vẻ đẹp và sắc màu cho thành phố, giảm bớt bầu không khí oi nóng của mùa hè vùng nhiệt đới.
Để có được lượng cây xanh khổng lồ trên, NPB đã đưa ra Bộ Quy tắc Cây xanh, trong đó đề ra các yêu cầu, tiêu chuẩn rất chặt chẽ đối với việc trồng và chăm sóc các loại cây xanh trên đường phố, vườn nhà, các bãi đậu xe...
Đây là những loại cây đã được nghiên cứu, lựa chọn rất cẩn thận, đảm bảo phù hợp với khí hậu, cảnh quan Singapore và có sức chống chọi tốt với điều kiện khí hậu nhiều giông bão ở khu vực này. Sau đây là những loại cây xanh phổ biến nhất ở Singapore đáp ứng các tiêu chí trên.
1. Cây Muồng tím (Rain tree)
Muồng tím (còn có tên gọi khác là cây Saman, thuộc họ Fabaceae) là loại cây phổ biến nhất trên các đường phố ở Singapore. Loài cây gỗ có nguồn gốc ở châu Mỹ nhiệt đới này được NPB lựa chọn vì có đường kính thân và tán cây rất lớn, có khi tán cây rộng đến 30 m, hơn cả chiều cao của cây, tán lá rất rậm rạp và luôn xanh tươi.
Muồng tím trưởng thành có chiều cao từ 15-25 m, trong điều kiện thích hợp có thể cao đến 50 m, gốc có bạnh vè lớn, có khả năng chống chọi rất tốt với mưa bão. Cây có hoa nhỏ màu hồng hoặc tím nhạt, khi nở bung ra rất đẹp và thơm, phù hợp với môi trường đô thị.
Trong Thảo Cầm Viên Singapore có một cây muồng tím cực lớn, với đường kính lên tới 5 mét và chiều cao 32 mét, được coi là Cây Di sản của Singapore.
2. Cây Angsana
Cũng thuộc họ Fabaceae, cây Angsana là loài cây có thể đạt chiều cao tới 40 mét khi trưởng thành, cho bóng mát hình vòm rất lớn.
Cây Angsana được NPB lựa chọn trồng trên các tuyến phố vì nó sẵn có, dễ trồng và phát triển rất nhanh, với bộ rễ vững chắc có khả năng chống chọi mưa gió cao. Loại cây này có hoa màu vàng nhạt rất đẹp, và mỗi khi rụng, hoa tạo thành một tấm thảm màu vàng trên hè phố.
Trên đường Thượng Serangoon của Singapore hiện có một cây Angsana cổ thụ 60 năm tuổi được xếp vào diện Cây Di sản. Với đường kính thân lên tới 7,7 mét, đây là một trong những cây đường phố lớn nhất ở Singapore hiện nay.
3. Cây Lim sét (Yellow Flame, họ Fabaceae)
Lim sét cũng là một loại cây nhiệt đới điển hình được trồng rất rộng rãi trên các đường phố Singapore. Loài cây này có thể đạt độ cao 20 mét và có khả năng chống chọi với khô hạn rất tốt, do đó rất phù hợp với điều kiện đô thị nắng nóng như ở Singapore.
Lim sét được chọn làm cây công trình và trồng rộng rãi tạo cảnh quan, che bóng mát trên đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, khu dân cư, khu đô thị nhờ tán lá cực lớn của nó.
Khi nở hoa, cả tán lá khổng lồ của Lim sét trở nên vàng rực với những bông hoa có kích thước khoảng 3cm, thu hút ánh nhìn của mọi người.
4. Xà cừ (Khaya senegalensis, họ Xoan)
Xà cừ có nguồn gốc từ châu Phi, là loài cây gỗ thường xanh, thân hình trụ thô, cành nhánh nhiều hơi rủ tào thành vòm tán rộng và dày, tỏa bóng rất tốt. Ở Singapore, loài cây này có thể đạt chiều cao 30 mét, với đường kính thân cây từ 1-2 mét.
Với tán lá rộng cho bóng mát, NPB đánh giá xà cừ rất thích hợp để trồng dọc các con đường lớn. Đây cũng là loài cây lấy gỗ với chất lượng gỗ thương phẩm tốt, không bị mối mọt, ít nứt nẻ, sắc đỏ đẹp.
5. Cây Lọng ô (Tembusu, họ Gentianaceae)
Cây Lọng ô (Tembusu) là một trong những loài cây đặc trưng nhất của Singapore. Đây là loại cây có nhiều cành, tán rộng, lá ít rụng, không sâu và đặc biệt tuổi thọ dài.
Cây Lọng ô có thể đạt tới chiều cao 40 mét, với tán lá bốn mùa xanh tươi, có thể phát triển tốt ở những khu vực khắc nghiệt và và khô cằn nhất.
Cây Lọng ô thường ra hoa vào tháng 5-6 và 10-11, với mùi hương rất dễ chịu, đặc biệt là vào ban đêm. Người Singapore thường ươm cây Lọng ô trong các vườn ươm và đưa chúng đi trồng khắp các đường phố khi đến tuổi.
Trong Thảo Cầm Viên Singapore có một cây Lọng ô cổ thụ 150 tuổi được xếp vào diện Cây Di sản. Hình ảnh của cây Lọng ô cổ thụ này thậm chí còn xuất hiện trên tờ tiền 5 đô-la Singapore. (Dân Việt 15/6) đầu trang(
Một con voi đã húc chết một người đàn ông 28 tuổi và khiến đồng nghiệp của anh bị thương khi họ đang ăn tối tại một nhà hàng trên bờ biển ở phía đông Thái Lan, cảnh sát hôm 17/6 cho biết.
Straitstimes đưa tin, nhân viên viễn thông địa phương đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị voi dùng ngà húc vào ngực khi đang ăn lẩu với một đồng nghiệp ở thành phố biển Rayong vào hôm thứ Hai (15/6).
"Chúng tôi đang nói chuyện với người quản voi về việc mua thức ăn cho nó khi nó đột nhiên dùng ngà tấn công người đàn ông và đá vào một người khác", đại úy cảnh sát Thawat Nongsingha cho biết.
Người quản voi đã bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ động vật và lơ là trách nhiệm, đại úy Thawat cho biết, đồng thời nói thêm rằng người quản voi đã được phóng thích trong khi con voi vẫn được người này chăm sóc. Hình phạt tối đa cho tội lơ là trách nhiệm gây chết người là 10 năm tù giam và phạt 20.000 bạt Thái.
Nhân viên viễn thông đã tử vong vào hôm thứ Ba (16/6) trong khi người đồng nghiệp 30 tuổi của anh vẫn đang trong bệnh viện.
Thái Lan có khoảng 4.000 con voi đang được nuôi dưỡng, đông hơn số lượng voi đang sống hoang dã (khoảng 2.500 con). Bắt voi trong tự nhiên về phục vụ mục đích giải trí là hành động bị phạm pháp.
Chúng bị cấm vào thành phố nhưng những vụ người quản voi sử dụng động vật này như một công cụ để ăn mày đã không còn xa lạ trong khi những con voi thường được dùng để mua vui cho du khách tại các địa điểm cắm trại hoặc các sở thú. (Vietnamnet 17/6) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||