|
Ngày 19 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BẢO VỆ RỪNG
Sáng 18-6, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bắt khẩn cấp Phạm Văn Hải (sinh năm 1969, trú tại xã Đam Bri, TP Bảo Lộc) về hành vi hủy hoại rừng.
Trước đó, ngày 10-6, Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc đã báo cáo nhanh và chuyển hồ sơ vụ việc hủy hoại rừng thông 3 lá được trồng từ năm 1984 tại tiểu khu 466A xã Đambri, TP Bảo Lộc, đến công an TP Bảo Lộc và đề nghị cơ quan này phối hợp điều tra.
Theo kết quả xác minh ban đầu, có đến 684 cây thông 3 lá trên diện tích 2,6 ha đã bị đầu độc bằng cách dùng rìu vạt nhiều nhát vào gốc sau đó đổ thuốc sâu. Hiện toàn bộ số thông này đã héo rũ.
Qua điều tra, sáng 18-6, Công an TP Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Hải. Đấu tranh bước đầu, Hải khai nhận cùng 2 người khác đầu độc rừng thông này từ cuối tháng 5-2014. Công an TP Bảo Lộc đang mở rộng điều tra đồng thời xem xét khởi tố vụ án hủy hoại rừng.
Trong một diễn biến khác, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vẫn đang điều tra, truy bắt các đối tượng trong vụ chặt hạ 306 cây thông từ 24 tới 31 năm tuổi tại xã Lộc Tân vào cuối tháng 5-2015. (Tuổi Trẻ 19/6) đầu trang(
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum chiều 18.6 cho biết lãnh đạo tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành phối hợp kiểm tra việc phá rừng quốc gia Chư Mom Ray ở H.Sa Thầy.
Chư Mom Ray là một vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của VN. Theo chân một người quen dẫn đường, chúng tôi đi vào thung lũng Ja Book, thuộc xã Ya Book, H.Sa Thầy. Từ quốc lộ 14C đi vào chỉ vài trăm mét đã thấy nhiều gốc gỗ bị chặt hạ, hiện trường ngổn ngang. Ngoài ra, có vô số cây gỗ bị đốt cháy nham nhở. "Lâm tặc đổ dầu vào đốt là để phi tang, có gốc mới đốt chừng một tuần trở lại", người dẫn đường giải thích. Cũng theo người này, hầu hết gỗ bị đốn chặt là gỗ hương. Càng vô sâu trong rừng thì không thể đếm xuể số gỗ hương bị chặt hạ.
Khu vực rừng bị chặt hạ nằm ở giữa Đồn biên phòng 705 và Trạm quản lý bảo vệ rừng Ja Book. Nơi gần nhất cách đồn biên phòng này chừng một vài ki lô mét và cách quốc lộ 14C trên dưới 500 m. Trong khi đó, dọc theo tuyến đường này, chưa kể lực lượng biên phòng, có ít nhất 4 trạm kiểm soát của lực lượng kiểm lâm rừng quốc gia Chư Mom Ray. Quan sát những gốc cây chưa bị đốt, chúng tôi thấy toàn bộ đều là dấu cưa máy, không phải chặt thủ công.
Ngày 17.6, khi chúng tôi cung cấp những thông tin này, ông Bùi Văn Quang, Giám đốc rừng quốc gia Chư Mom Ray, cho hay cây rừng bị chặt hạ đều nằm gần Đồn biên phòng 705, trong đó có phần diện tích được đồn này nhận khoán bảo vệ. Ông Quang khẳng định, người dân vào khu vực rừng này không phải dễ. Ông cũng nói mình mới về làm nhiệm vụ ở đây 6 tháng và đã từng kỷ luật các trạm trưởng để rừng bị chặt phá ở 3 địa phương: xã Sa Nhơn (H.Sa Thầy), xã Bờ Y và Sa Loong (H.Ngọc Hồi). (Thanh Niên 19/6) đầu trang(
Vào lúc 20h ngày 18/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A km22+700 tại đường tránh Huế, đoạn đi qua địa bàn thôn Nguyệt Biều xã Thuỷ Bằng. Đội CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách mang biển kiểm soát 76B 00642 chạy tuyến Quảng Ngãi – Hà Nội đang vận chuyển nhiều động vật hoang dã và nội tạng không rõ nguồn gốc.
Qua kiểm tra CSGT đã phát hiện và thu giữ 7 con nhím, 4 con chồn hương, 2 thùng chim vẹt, 1 thùng chim cu,cùng 10 thùng nội tạng lợn và 10 thùng lợn sữa.
Tất cả số hàng trên khi cơ quan chức năng kiểm tra đều không có giấy phép kiểm dịch động vật và chứng nhận an toàn thực phẩm.
Bước đầu lái xe khai tên Lê Văn Liệu (SN 1972, trú tại phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) nhận chuyển trái phép số hàng trên cho chủ xe Chín Nghĩa.
Được biết, số hàng trái phép trên được đưa ra một bến xe ở Hà Nội để tiêu thụ. Hiện tang vật và hồ sơ vụ việc đang được chuyển giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý. (Pháp Luật VN + ThienNhien.net + Người Đưa Tin 19/6) đầu trang(
Hàng chục cây thông ba lá, một trong số những loài thông quý, ở rừng Đạ Sar, huyện Lạc Dương và xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị lâm tặc đầu độc để lấy gỗ.
Hàng trăm cây gỗ giáng hương được xếp vào hàng danh mộc, trăm năm tuổi trong Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) bị đốn hạ, đốt gốc. Những vụ trên làm gia tăng độ nhức nhối trên “tấm thân” thiên nhiên vốn đã chịu quá nhiều u nhọt do sự tàn phá của con người.
Tây Nguyên là vậy, còn tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, hạn hán khốc liệt đã vắt kiệt sức hơn 10 triệu dân của vùng đất “mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm” . Hơn 1 năm qua, những con người lam lũ ấy phải chắt chiu từng giọt nước để duy trì cuộc sống và cho cây trồng, cùng với đó là cảnh tượng di cư của những đàn gia súc, lịch tiết giảm nước dày đặc của những công trình thủy điện. Hiển nhiên, nước trở thành phẩm vật quý giá hơn bất kỳ thứ gì khác.
Trong mối tương hỗ của thiên nhiên, cây xanh bị đốn hạ đồng nghĩa với nguồn nước ngầm bị tụt giảm; rừng bị bức tử sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái, rất khó ngăn dòng nước lũ đổ xiết về hạ nguồn vào mỗi mùa mưa. Giờ đây, khi rừng ngày càng bị thu hẹp, nước ngày càng bị cạn kiệt thì nắng hạn, lũ lụt hằng năm lại càng khốc liệt hơn. Suy cho cùng, đó chính là sự “dằn mặt” của thiên nhiên trước sự không sòng phẳng, vô trách nhiệm của con người.
Hơn 20 năm qua, Tây Nguyên mất đi trên 1,5 triệu ha rừng. Núi đồi nào cũng bị đả thương, cánh rừng nào cũng bị xé toạc. Trong khi đó, mỗi năm, nhà nước vẫn đổ hàng trăm tỉ đồng để triển khai trồng rừng nhưng rồi rừng trồng có nơi đã không thành... rừng! Rừng trồng chắp vá sao bằng rừng tự nhiên mất đi, thậm chí có những khu rừng trồng cũng không giữ được, tiếp tục bị xâm hại. Vậy nên, giờ đây, ai dám khẳng định những khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia như: Chư Mom Ray, Cát Tiên, Yok Đôn, Chư Yang Sin... lành lặn hoặc bất khả xâm phạm!
Trở lại chuyện nước ở Nam Trung Bộ, không phải ngẫu nhiên, từ trong tâm linh, con người của vùng đất “thiếu mưa, thừa nắng” có lễ tế cầu mưa. Thế nhưng, giữa niềm tin về sự mầu nhiệm, quý giá của nước với hành động cộng đồng trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng - mạch nguồn của nước - lại hiện rõ sự không sòng phẳng, xâm hại.
Rừng tự nhiên về lý thuyết hiện đã đóng cửa nhưng thực tế vẫn không ngăn được sự tấn công của lâm tặc, càng không cản được sự đốt phá để làm nương rẫy của làn sóng di dân tự do. Sự yên bình của những cánh rừng
hiếm hoi còn lại trên cao nguyên và một số tỉnh Trung Bộ giáp ranh đang phải đối mặt với thách thức nghiệt ngã. Cho nên, xin chớ vội mừng khi có hàng chục thủy điện lớn nhỏ được xây dựng, hàng ngàn nông trại mọc lên khắp Tây Nguyên bởi chắc chắn rất nhiều trong số đó được đánh đổi từ những cánh rừng bạt ngàn.
Bài toán tạo nước, chống hạn cho đồng bằng duyên hải có mối quan hệ gắn kết từ Tây Nguyên. Mỗi cây ở đại ngàn ngã xuống là đốt thêm một chảo lửa ở miền xuôi! (Người Lao Động 19/6) đầu trang(
Để ổn định tình hình chặt phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án thành lập đoàn liên ngành và tổ chức các đợt kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc tại các địa bàn giáp ranh, khu vực rừng đầu nguồn còn giàu tài nguyên, nhất là các tiểu khu 37,38,39 (thuộc huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa) giáp với Hà Tĩnh.
Cùng với đó, đơn vị còn duy trì trực 24/24 giờ trong ngày tại các chốt kiểm tra, kiểm soát lâm sản ở một số điểm xung yếu như Tân Ấp, Khe Nét, Khe Sến, Hang Chuồn, Động Châu…
Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên kiểm soát, kiểm tra trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, các khu vực trọng điểm phức tạp. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ rừng; tổ chức 34 buổi tuyên truyền, quản triệt công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn, bản; đồng thời triển khai ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với các hộ gia đình và cộng đồng dân cư sống gần rừng. (Quangbinh.gov.vn 18/6) đầu trang(
Quỹ khí hậu xanh thuộc Ngân hàng tái thiết Cộng hòa Liên bang Đức (KfW) vừa có buổi làm việc với TP. Hải Phòng về việc triển khai Dự án Quản lý và bảo tồn hệ sinh thái vùng ngập mặn đồng bằng sông Hồng.
Hải Phòng là một trong các thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, do đó trong những năm gần đây Hải Phòng đã có nhiều giải pháp để ứng phó với tình hình thiên tai như nâng cấp các tuyến đê biển, đê sông, trồng cây chắn sóng… Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí cũng như nhận thức của cộng đồng nên mỗi khi thiên tai xảy ra thường gây thiệt hại lớn đến cơ sở hạ tầng và sản xuất của người dân khu vực ven biển.
Vừa qua, Quỹ khí hậu xanh thuộc Ngân hàng tái thiết Cộng hòa Liên bang Đức (KfW) đã có buổi làm việc với TP. Hải Phòng về việc triển khai Dự án Quản lý và bảo tồn hệ sinh thái vùng ngập mặn đồng bằng sông Hồng, trong đó, Hải Phòng là một trong những địa phương được dự án tài trợ.
Dự án hướng đến mục tiêu thiết lập, tăng cường và duy trì hệ thống sinh thái vùng ven biển; hỗ trợ cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư địa phương và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng bày tỏ mong muốn Dự án được triển khai tại một số khu vực cần ưu tiên như: rừng ngập mặn xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, trồng cây chắn sóng tại bãi Đầu Voi xã Phù Long huyện Cát Hải, hỗ trợ hoạt động Vườn Quốc gia, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư các xã ven biển…
Được biết, để giảm tác hại do thiên tai gây ra, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và xóa đói giảm nghèo, từ năm 2011, thành phố Hải Phòng đã triển khai Dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển, mực tiêu đến năm 2015, thành phố Hải Phòng sẽ nâng quỹ rừng ngập mặn ven biển lên hơn 6.800 ha, chiếm 27,7% diện tích bãi triều. Rừng không những bảo vệ tốt cho các tuyến đê biển, giảm kinh phí sửa chữa, tu bổ đê kè thường xuyên, mà còn mang lại nguồn lợi thủy sản cho nhân dân địa phương. (Đầu Tư 18/6) đầu trang(
Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An là hành lang xanh nối kết 3 vùng lõm gồm: Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay, Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) miền Tây Nghệ An được giới khoa học trong nước và quốc tế đánh giá là khu DTSQ lớn nhất Đông Nam Á với tổng diện tích 1.303.285 ha.
Đây là hành lang xanh nối kết 3 vùng lõm gồm: Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tạo nên sự liên tục về habitas và các sinh cảnh góp phần đắc lực vào việc duy trì hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học bất chấp những khó khăn do quá trình hoạt động của con người tạo ra.
Nói về tính đa dạng sinh học tại Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, ông Đặng Xuân Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Nghệ An cho biết: "Theo các nhà khoa học trong và ngoài nước thì đây là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học phong phú và cao nhất của Việt Nam cũng như của khu vực và thế giới".
Tính đa dạng sinh học phân bố tập trung ở miền núi phía Tây thuộc khu vực phía Bắc dãy Trường Sơn nơi có ba khu rừng đặc dụng gồm VQG Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt.
Trong đó VQG Pù Mát không chỉ có sự đa dạng về sinh thái và cảnh quan đã được UNESCO công nhận mà còn được đánh giá cao về sự đa dạng loài và vốn gen với 2.494 loài thực vật, 931 chi thuộc 202 họ. Trong đó có 69 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam có nguy cơ bị tiêu diệt.
Tại đây có 132 loài thú, thuộc 11 bộ và 30 họ gồm 42 loài thú lớn, 39 loài dơi và 51 loài thú nhỏ. Rất nhiều loài thú mới được phát hiện như Sao La, vượn đen má trắng, mang lớn, mang Trường Sơn, thỏ vằn Trường Sơn; các loài voi, hổ, sao la, chà vá chân nâu, khỉ đuôi lợn, các loài trĩ sao, công, gà lôi trắng, gà tiền, hồng hoàng, niệc cổ hung; rùa ba vạch, rùa núi viền, rùa hộp trán vàng, rắn lục xanh, rắn hổ chúa...
VQG Pù Mát hiện là nơi bảo vệ lưu giữ bảo tồn tầm cỡ quốc gia và có giá trị cho cả Lào và Đông Dương rất nhiều loài chim và thú thực sự có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam và trên thế giới…
Tương tự, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tuy diện tích không lớn bằng VQG Pù Mát nhưng ở đây có đủ các loại hình thảm thực vật như ở Pù Mát (rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh), có tính đa dạnh sinh thái và cảnh quan, đa dạng loài và vốn gen.
Theo thống kê sơ bộ thì ở đây có khoảng 1.200 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 533 chi của 138 họ, trong đó có 33 loài quý hiếm đã ghi trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ.
Hệ động vật có tổng 48 loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam như voọc đen Hà Tĩnh, cu li nhỏ, vượn đen tuyền, chà vá, báo hoa mai, trĩ sao và gà lôi trắng...
Khu rừng đặc dụng Pù Hoạt nằm ở độ cao trên 2.000 m nên có hệ thực vật rừng đại diện cả á nhiệt đới và ôn đới nguyên sinh còn khá cao. Tại đây cũng có sự đa dạng về sinh cảnh và cảnh quan cũng như đa dạng loài và vốn gen...
Số lượng loài thực vật bậc cao hiện thống kê được khoảng 600 loài, trong đó có 30 loài quý hiếm đã được ghi trong sách đỏ Việt Nam như bò tót, sơn dương, nai, mang lớn, hoẵng, voọc xám, vượn đen, hổ, báo hoa mai, báo lửa, báo gấm, sói, 2 loài gấu và các loài cầy...
Khu DTSQ miền Tây Nghệ An có những đặc trưng văn hóa độc đáo riêng được nối liền từ Khu Bảo tồn thiên nhiên từ Pù Hoạt xuống Pù Huống đến Pù Mát.
Đây là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số với bản sắc tập quán văn hoá độc đáo. Còn tồn tại những phong tục tập quán, sinh hoạt cổ của người Đan Lai, những nét riêng đặc thù bản sắc của người dân tộc Thái, Khơ mú, H'Mông.... là những nét đặc biệt có thể thu hút khách du lịch đến nghiên cứu tìm hiểu, khám phá.
Du khách có thể thoải mái tìm đến các địa chỉ du lịch văn hóa, cảnh quan độc đáo như quần thể khu du lịch tại Môn Sơn; làng nghề thổ cẩm Yên Thành - Lục Dạ; thành Trà Lân, bia Ma Nhai, hang Ông Trạng, đền Cửa Sót, đền Cửa Lũy, làng nghề mây tre đan xuất khẩu; khe Nước Mọc, hang Thắm Nàng Màn, hang Ốc; quần thể khu du lịch tại Thác Kèm; rừng săng lẻ, hang động tại Tam Đình; đỉnh Khe Thơi, đỉnh Pù Mát; đền 9 gian, thác Sao Va, bản Thái cổ Hủa Mương;
Các điểm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần bên hồ Hủa Na, thác Suối Pa, suối nước nóng, cửa khẩu Thông Thụ.
Các điểm du lịch sinh thái như thác Sao Va, thác 7 tầng; du lịch mạo hiểm, leo núi Pù Hoạt kết hợp với du lịch văn hóa: Tổ chức tour du lịch thăm bản người H’Mông ở xã Tri Lễ, leo núi Pù Hoạt...
Đó là chưa kể các điểm du lịch lễ hội nổi tiếng như lễ hội đền 9 gian (Quế Phong); lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu); lễ hội Mường Ham (Quỳ Hợp); lễ hội Đền Choỏng (Quỳ Hợp).
Khu DTSQ miền Tây Nghệ An còn chứa trong lòng nó những nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú về chủng loại. Quặng thiếc tập trung ở Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ với tổng trữ lượng khoảng 100.000 tấn (lớn nhất cả nước).
Anh Sơn có nhiều mỏ đá vôi với trữ lượng hàng tỷ m3. Quỳ Hợp có nguồn khoáng sản đá trắng có giá trị xuất khẩu cao trữ lượng khoảng 7.000 triệu m3, đá bazan ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp cũng có tổng trữ lượng trên 260 triệu tấn.
Bên cạnh đó, Khu DTSQ miền Tây Nghệ An còn có nhiều mỏ nước khoáng có chất lượng cao và dễ khai thác như các mỏ Bản Khạng, Bản Hợp, Bản Bo, Bản Lang (Quỳ Hợp), Cồn Soi (Nghĩa Đàn)... và nhiều loại khoáng sản quý, hiếm như vàng, đá quý có giá trị kinh tế cao hiện chưa được đánh giá trữ lượng.
Với một hệ thống sông có lưu vực khá lớn trên địa bàn, miền Tây Nghệ An còn có tiềm năng thủy điện lớn. Nhiều nhà máy thủy điện đã được xây dựng tại: Bản Vẽ, Bản Cốc, Khe Bố, Hủa Na, Sao Va, Nhan Hạc, Khe Thơi, Nậm Pông...
Cùng với hệ thống sông, miền Tây còn có một hệ thống các hồ, đập chứa hàng tỷ m3 nước. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá ban tặng cho người dân Nghệ An.
Khu DTSQ miền Tây Nghệ An hiện là một địa chỉ hấp dẫn mời gọi, chào đón, thu hút các nhà đầu tư tâm huyết vào cuộc trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu khoa học và xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng khai thác mọi các tiềm năng sẵn có để phát triển dựa trên nguyên tắc "Bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn”. (Nông Nghiệp VN 18/6) đầu trang(
Trước tình trạng nắng nóng đang xảy ra gay gắt trên diện rộng hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khẩn cho các sở, ngành và các địa phương có rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Toàn tỉnh hiện có 241.105,3 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 141.456,1 ha, rừng trồng là 99.649,2 ha. Rừng chủ yếu phân bố ở những vùng có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, xa dân cư, cơ sở hạ tầng cho lâm nghiệp chưa được đầu tư nâng cấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR-PCCCR).
Qua khảo sát chỉ có khoảng 26.000 ha rừng (tương ứng 10%) có thể chữa cháy bằng phương tiện cơ giới, khoảng 30% chữa cháy bằng thủ công, diện tích rừng còn lại rất khó tiếp cận đám cháy hoặc tiếp cận đám cháy chậm. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Triệu Sơn, Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), làm thiệt hại khoảng 38 ha rừng.
Để tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng trong điều kiện thời tiết như hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng và PCCC rừng; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để xử lý, dập tắt kịp thời các vụ cháy rừng nếu xảy ra. Khi dự báo nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên phải nghiêm cấm người dân đốt nương làm rẫy; bố trí người gác rừng tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường, lên bản đồ chữa cháy rừng cho các vùng có thể chữa cháy rừng bằng cơ giới, vùng kết hợp giữa thủ công với cơ giới, vùng chỉ chữa cháy được bằng thủ công để chủ động giúp chủ rừng và Ban chỉ huy điều hành cụ thể, kịp thời, hiệu quả. Rà soát bổ sung các phương án PCCC theo phương châm 4 tại chỗ, 3 tình huống, chủ động sẵn sàng phương tiện cơ giới cho các đơn vị cơ sở, thường xuyên theo dõi thông tin về các điểm cháy thông qua ảnh viễn thám để kịp thời xử lý, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. (Báo Quảng Trị 19/6) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tuần tra, phát hiện, xử lý 395 vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng, tăng 23 vụ so cùng kỳ năm trước, tịch thu 497,3 m3 gỗ các loại, 87 xe máy và thu nộp ngân sách nhà nước 2.762 triệu đồng.
Ngành chức năng đã ra quyết định khởi tố hình sự 6 vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lập hồ sơ, xử lý 21 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, với diện tích 36,49 ha.
Để ngăn chặn nạn phá rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đặc dụng và vùng rừng giáp ranh với các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản và các cơ sở nuôi động vật hoang dã. Thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép ở các huyện và triển khai tốt kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô. (Báo Bình Thuận 18/6) đầu trang(
Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2015, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và lập biên bản 64 vụ vi phạm Luật BV-PT rừng, trong đó, khai thác rừng trái phép 27 vụ; vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép 37 vụ.
Sau khi lập biên bản vi phạm, Hạt đã tiến hành xử phạt hành chính 63 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 364,5 triệu đồng. Đồng thời, lập hồ sơ chuyển cơ quan công an huyện khởi tố điều tra 1 vụ khai thác rừng trái phép vắng chủ tại tiểu khu 703, 704, thuộc địa bàn quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp.
Cũng theo Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh cho biết, mặc dù số vụ vi phạm Luật BV-PT rừng 5 tháng đầu năm 2015 giảm 9 vụ so với cùng kỳ 2014, nhưng tình hình vi phạm lại diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi, gây khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện. Vì vậy, hiện nay, Hạt đang phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền các địa phương cơ sở và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ rừng, cũng như mạnh dạn tố cáo những hành vi vi phạm Luật BV-PT rừng, để các ngành chức năng có cơ sở triệt phá, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. (Báo Lâm Đồng 19/6) đầu trang(
Việc thành lập các khu dân cư gần rừng đang dẫn đến tình trạng người dân ngang nhiên phá rừng để mưu sinh.
Trong những năm qua, tình trạng di dân tự do ồ ạt đến Đăk Lăk đã gây sức ép đối với chính quyền các địa phương trong việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư. Đến nay, đã có nhiều cụm dân cư được quy hoạch để ổn định cuộc sống cho người dân.
Tuy nhiên, việc thành lập điểm dân cư gần rừng đã gây ảnh hưởng lớn đến việc ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy và mưu sinh từ rừng cũng như quản lý dân số ở vùng dân di cư tự do. (VTV 18/6) đầu trang(
Trước chiến tranh, rừng ngập mặn Cần Giờ là một vùng rộng lớn với hơn 40.000 hécta cùng với hệ động vật vô cùng đa dạng và phong phú. Qua hai cuộc chiến tranh, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bom đạn và chất độc hóa học tàn phá dữ dội đã làm nơi đây trở thành vùng đất chết.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng ngập mặn Cần Giờ, ngay sau khi tiếp nhận huyện Cần Giờ từ tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Trung ương và UBND TP.HCM đã chỉ đạo triển khai ngay việc trồng lại rừng ngập mặn Cần Giờ.
Điểm nhấn là năm 1990, Ban Quản lý Rừng phòng hộ môi trường TP (nay là Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ) tiến hành thí điểm giao khoán cho 10 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng đầu tiên. Nhận thấy hiệu quả từ việc giao khoán bảo vệ rừng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ đã tiếp tục mở rộng việc giao khoán bảo vệ rừng. Tính đến thời điểm hiện nay, đã giao khoán cho 14 đơn vị và gần 150 hộ dân với tổng diện tích khoảng 16.000 hécta.
Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, bằng ý chí quyết tâm bám và bảo vệ rừng, chính quyền và người dân Cần Giờ đã biến những khu đất hoang hóa trở thành cánh rừng bạt ngàn, xanh tươi, tạo cảnh quan đẹp và môi trường sống thuận lợi cho nhiều loài động thực vật phát triển, xứng đáng là lá phổi xanh của thành phố và các tỉnh lân cận.
Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của những người giữ rừng, họ đã sống và gắn bó ngày đêm với rừng và xem sự sống của rừng là sự sống của gia đình mình. Bên cạnh đó, từ nhiều chính sách, đãi ngộ của nhà nước, nhiều hộ giữ rừng phấn khởi hơn vì đời sống được nâng lên.
Anh Nguyễn Thanh Lương, một trong 10 hộ đầu tiên nhận khoán giữ rừng ở Phân khu III, xã Tam Thôn Hiệp kể lại: “Năm 1990, 10 hộ dân chúng tôi nhận khoán giữ rừng thí điểm đầu tiên. Lúc đó cũng ghê lắm vì chết sống với bọn lâm tặc nhưng chúng tôi bám giữ kiên trì đến ngày hôm nay. Cũng nhờ Nhà nước, Ban quản lý, về lương, về vật chất đời sống của chúng tôi đã ổn định, thoải mái. Nhà cửa đã được nhà tường chứ không như ở nhà lá như xưa. Ban quản lý điều đi học về phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu trong rừng,… Ban điều đi học là bà con chúng tôi đều chấp hành”.
Cũng là hộ giữ rừng ở phân khu III, anh Nguyễn Văn Thu tâm sự: Gần 25 năm giữ rừng đã gắn bó với tôi nhiều thứ để đến hôm nay tôi cảm thấy yêu rừng thật sự và muốn bảo vệ, muốn sống cùng với nó. Tôi nhận thấy để bảo vệ tốt cho rừng, phải bảo vệ từng động vật trong rừng dù là nhỏ bé. Rừng đã bảo vệ mình thì mình phải yêu nó…
“Mưa dầm thấm lâu. Từ học tập huấn kỹ năng rồi dần dần khơi lại giá trị có lợi của rừng. Gia đình dù khó khăn vẫn phấn đấu giữ rừng tốt theo như đã hứa với lãnh đạo TP kể từ khi nhận khoán giữ rừng và nay đã ổn định, con cái được đi học. Nếu mà không tâm đắc với rừng thì không giữ rừng”, anh Thu chia sẻ.
Từ sự gắn bó đến tình yêu rừng còn có một giá trị đặc biệt đối với những hộ giữ rừng, đó là rừng đã giúp họ có điều kiện nuôi dạy con cái được học hành tới nơi, tới chốn. Bà Nguyễn Kim Chưởng, hộ giữ rừng phân khu III phấn khởi nói: “Ngày giữ đất giữ rừng tới bây giờ thì con cái ăn học tới nơi tới chốn, đảm bảo đời sống mình như ngày hôm nay. Tôi yêu rừng vì tạo điều kiện tốt cho gia đình nên dù có chết tôi vẫn bám đất bám rừng để sống”.
Theo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ, 10 hộ giữ rừng đầu tiên này được lãnh đạo Ban rất trân trọng và xem như những cánh chim đầu đàn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ tài nguyên rừng cho hộ gia đình và tổ chức đóng quân trên địa bàn huyện Cần Giờ là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của lãnh đạo TPHCM góp phần to lớn trong việc bảo vệ tốt hệ sinh thái rừng ngập mặn, thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, lãnh đạo thành phố và huyện tập trung quan tâm những chính sách hợp lý, giúp ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ trực tiếp giữ rừng. Qua nhiều lần điều chỉnh, từ mức 50.000đồng/hécta/năm vào năm 1993 thì đến nay, hộ giữ rừng được nhận bình quân gần 1.200.000 đồng/hécta/năm. Hộ giữ rừng còn được chăm lo về nhà ở, điện thắp sáng, bồn dự trữ nước uống, khám sức khỏe... Từ đó, 100% hộ giữ rừng đã có thu nhập vượt chuẩn nghèo của thành phố.
Sau 25 năm triển khai chủ trương giao khoán bảo vệ rừng đã đem lại hiệu quả to lớn trong việc phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Thành quả này khẳng định ý chí quyết tâm của Trung ương, thành phố, của huyện và sự góp sức không ngừng nghỉ của nhân dân Cần Giờ nói chung và hộ giữ rừng nói riêng. Chính các hộ giữ rừng đã làm nên mảng xanh kỳ tích cho thành phố. Ngày nay, với cảnh quan tươi đẹp, môi trường trong lành, rừng ngập mặn Cần Giờ đã trở thành địa điểm tham quan, du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ còn được ví như một phòng thí nghiệm tự nhiên to lớn, nơi các nhà khoa học, sinh viên, học sinh đến nghiên cứu, học tập và Rừng ngập mặn Cần Giờ đang là 1 trong 3 điểm đáng tham quan nhất tại Việt Nam của du khách quốc tế. (VOH 19/6) đầu trang(
Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao hiện nay, công tác phòng, chống cháy rừng đang được các ngành chức năng, địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm.
Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến bất thường gây nắng nóng và khô hạn dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng từ sớm để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Ngay từ đầu mùa khô năm 2014 - 2015, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đã ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm giảm nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền về phòng, chống cháy rừng ở các khu dân cư; quản lý chặt chẽ việc khai thác lâm sản; kiện toàn, củng cố các tổ phòng cháy chữa cháy rừng ở các địa phương; các hạt kiểm lâm tăng cường kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng của địa phương, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để thông báo về nguy cơ cháy rừng cho cơ sở…
Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phát triển rừng các cấp trên địa bàn cũng đã được kiện toàn kịp thời, chủ động triển khai thực hiện phương án phòng chống cháy rừng gắn liền với thực tế của địa phương.
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 30ha; trong đó có trên 7ha đất có rừng và 23ha lau lách. Cháy rừng xảy ra tại địa bàn các huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Mới, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và thành phố Bắc Kạn, đặc biệt đã gây thiệt hại cho huyện Chợ Mới gần 03ha rừng trồng và huyện Pác Nặm trên 1,6 ha rừng tự nhiên. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã huy động trên 615 lượt người tham gia vào công tác chữa cháy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự bất cẩn của người dân trong xử lý thực bì những ngày nắng nóng.
Hiện nay, thời tiết nắng nóng đang kéo dài cũng là thời gian nhân dân xử lý thực bì chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2015. Do đó, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn nếu người dân chủ quan, không thực hiện tốt việc xử lý thực bì. Để thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng có hiệu quả, các kiểm lâm viên địa bàn đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ đúng các quy trình khi đốt nương rẫy, đốt xử lý thực bì trồng rừng để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy rừng. (Backan.gov.vn 19/6) đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai vừa ra văn bản quy định về “Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn” khiến nhiều người cho rằng đơn vị này đang “làm khó” doanh nghiệp và làm trái với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cụ thể, ngày 17/12/2014, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Nhĩ vừa ký Văn bản số 780/CCKL-TTPC về việc “Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn”. Nhiều ý kiến cho rằng Văn bản này trái với Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 và Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tại Khoản 1 Điều 32 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT quy định: “Định kỳ 03 tháng một lần vào cuối quý, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản gửi báo cáo theo Mẫu số 05 ban hành theo Thông tư này về tình hình xác nhận lâm sản cho Kiểm lâm sở tại, nếu trong tháng có xác nhận lâm sản quy định tại Thông tư này.
Đối với cơ quan thẩm quyền xác nhận lâm sản thì: Định kỳ một quý một lần vào tuần thứ 2 của quý kế tiếp, cơ quan kiểm lâm sở tại gửi báo cáo theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này về tình hình nhập, xuất lâm sản trên địa bàn cho Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh”; trong khi đó tại Công văn 780/CCKL-TTPC lại quy định: “Khi xác nhận lâm sản xuất theo quy định, Hạt Kiểm lâm sở tại có trách nhiệm báo cáo ngay với Chi cục Kiểm lâm tên cơ sở sản xuất, khối lượng, chủng loại, nhóm lâm sản xác nhận, hồ sơ, hóa đơn, nguồn gốc lâm sản, số xe vận chuyển qua số điện thoại 0593xxxxxx, đồng thời sau đó phải gửi số liệu bằng văn bản”.
Như vậy, với Thông tư 01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm lâm sở tại có trách nhiệm báo cáo về Chi cục tình hình xác nhận lâm sản trên địa bàn theo định kỳ 01 lần/ 01 quý thì Chi cục Kiểm lâm Gia Lai lại yêu cầu báo cáo ngay mỗi khi kiểm lâm sở tại xác nhận vào việc vận chuyển lâm sản của doanh nghiệp.
Trước sự tréo ngoe này, ngay sau khi Công văn số 780/CCKL-TTPC được ban hành đã vấp phải ý kiến trái chiều của nhiều doanh nghiệp. Ông A., Giám đốc một doanh nghiệp khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết: “Với quy định mới của Chi cục Kiểm lâm chẳng khác gì làm khó doanh nghiệp trong việc làm thủ tục xuất, nhập lâm sản. Bây giờ các văn bản quy phạm pháp luật đang cố gắng đơn giản thủ tục thì ở tỉnh Gia Lai, Chi cục Kiểm lâm lại “đẻ” thêm “giấy phép con”.
Ông Trương Vũ Cường, Trưởng phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, người được thừa ủy quyền của Chi cục trưởng cho biết: “Công văn 780/CCKL-TTPC chỉ mang tính hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ chứ không mang tính thủ tục hành chính”. Mặc dù trong công văn này quy định “kiểm lâm sở tại phải báo cáo bằng văn bản” nhưng khi trao đổi với phóng viên, ông Cường lại cho rằng “chúng tôi chỉ yêu cầu anh em kiểm lâm báo cáo bằng điện thoại thôi”.
Về vấn đề này, ông Đào Xuân Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết:“Ủy ban chỉ nhận được thông báo, báo cáo sự việc còn việc ra công văn là do Chi cục Kiểm lâm ban hành”.
Với công văn đang gây nhiều ý kiến trái chiều đối với doanh nghiệp và cán bộ kiểm lâm sở tại, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ban hành văn bản “vượt” Bộ trưởng? (Pháp Luật VN 19/6) đầu trang(
Trong 3 ngày 15 – 16- 17/6, tuần Giáo dục Đợt 2 của “Rừng Ơi! 2015” đang diễn ra tại THCS Trưng Vương (Hà Nội). Chương trình là dịp để các em học sinh tìm hiểu kiến thức về rừng nhiệt đới, tạo cho các em ý thức cũng như tình yêu với thiên nhiên.
Rừng Ơi! 2015 chương trình giáo dục về bảo vệ rừng và môi trường, được tổ chức thường niên từ năm 2013 bởi Tôi 20 tổ chức xã hội của các du học sinh nhằm thực hiện các dự án vì cộng đồng và giới trẻ tại Việt Nam. Trong cuộc khảo sát thực hiện gần đây cùng các em học sinh, sinh viên và những nhà lãnh đạo trẻ tương lai, khoảng 96% ý kiến đồng ý rằng việc giáo dục về môi trường tại các trường học tại Việt Nam còn rất nhiều yếu kém. Đây chính là lý do hạn chế hiểu biết của giới trẻ về rừng Việt Nam và bảo vệ môi trường.
Với phương châm: Học đi đôi với hành, đến với tháng giáo dục Rừng Ơi!, các em bạn học sinh được tìm hiểu kiến thức về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, đặc biệt về rừng mưa nhiệt đới và các vấn đề tự nhiên – xã hội liên quan. Ngoài ra, thông qua dự án, các em còn được học tập những kỹ năng cần thiết như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
Điểm đặc biệt nhất của Rừng Ơi! 2015 so với các năm trước là việc các em nhỏ và phụ huynh có thể trải nghiệm cảm giác tham gia Mini Camp một trại hè sinh thái thu nhỏ ngay trong lòng Hà Nội. Thông qua các hoạt động trò chơi, tái chế và triển lãm, Mini Camp sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu và gắn kết tất cả các em học sinh cũng như phụ huynh, đồng thời tổng kết chặng đường Tháng Giáo dục. Sau Mini Camp, các em học sinh xuất sắc được lựa chọn sẽ tham gia phỏng vấn để dành các học bổng cho chuyến đi Trại hè Khám phá tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương. Sẽ có 45 suất học bổng cho các em học sinh xuất sắc.
Với sự bảo trợ của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường C&E cùng tổ chức Tôi 20, Rừng Ơi! 2015 hi vọng sẽ đem lại một mùa hè bổ ích và thú vị cho các em nhỏ các chủ nhân tương lai của đất nước! (Bưu Điện VN 17/6) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân phản ánh: Tại hai xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh, Bình Định), tình trạng dân chặt, đốt rừng làm nương rẫy trái phép diễn ra phức tạp. (Nhân Dân 18/6) đầu trang(
Rừng hương nằm cách trung tâm làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai) chừng 10km, có diện tích gần 4ha với khoảng 1.000 cây giáng hương mọc san sát. Từ bao đời nay, dân làng Grôn xem rừng hương là báu vật, che chở buôn làng mình, nên quyết bảo vệ từng cành cây, ngọn lá.
Từ trung tâm làng Grôn, chúng tôi chạy xe máy 500m theo hướng vào rừng hương thì bị một ông lão khoảng 70 tuổi, mặc áo đen vẫy tay dừng xe, hỏi: “Vào rừng hương làm gì?”. Nghe chúng tôi xưng là nhà báo đi tham quan, ông lão nhìn chằm chằm từ đầu đến chân để “thẩm định”. Khu rừng hương nằm tiếp giáp rẫy cao su, cạnh đó là những rẫy mì của người dân.
Đầu bìa rừng, một tốp gần 10 người đang hì hục cào từng lớp lá khô dưới đất chất thành đống, số khác cầm dao, rựa phát dọn cây cỏ. Xong xuôi, họ tiến hành đốt sạch lớp lá khô. Thấy người lạ, anh Rơ Mah Kem, nguyên Trưởng thôn Grôn quay sang hỏi: “Nhà báo phải không”. Thấy chúng tôi tỏ vẻ bất ngờ, anh Kem cười xuề: “Anh đến đây vào lúc nào, đi xe gì, mặc đồ màu gì, chúng tôi đều biết hết”.
Anh Kem và anh Nguyễn Hữu Mạnh được UBND xã Ia Kriêng hợp đồng thuê bảo vệ khu rừng hương. Hàng ngày, họ sống trong căn nhà tạm nằm giữa khu rừng để chăm sóc, bảo vệ “báu vật” rừng hương. “Sáng nay, hai chúng tôi thấy khu rừng rụng lá, tạo thành những lớp thực bì bám dưới đất rất dễ cháy nên tiến hành thu dọn, phát quang để ngừa cháy. Nhiều người dân thấy thế tự nguyện gác việc nương rẫy, đồng áng đến giúp sức”, anh Kem giải thích.
Theo anh Kem, khu rừng hương, báu vật của làng Grôn có khoảng 1.000 cây gỗ hương với đường kính từ 20-100cm, ngoài ra còn có một cây gỗ trắc và vài cây gỗ tạp. Nói rồi, anh Kem dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khu rừng. Đập vào mắt chúng tôi là chi chít những cây gỗ hương thẳng tắp nằm cách nhau 1 bước chân. Nằm rải rác trên phần diện tích 4ha là hàng loạt cây hương con mới mọc.
Sau một hồi phát dọn, những người “làm đẹp” cho rừng hương kéo nhau đến tán rừng cạnh căn nhà tạm nghỉ ngơi. Từ xa, một nhóm dân làng Grôn gồm người già và trẻ con đi vào rừng, trên tay mang những chai nước mát lạnh và túi đựng đồ ăn. Trong số ấy, có ông lão áo đen mà chúng tôi bắt gặp trên đường vào. Anh Kem cho biết, đó là già làng Kpui Bưa.
“Chúng tôi biết anh vào rừng cũng nhờ già báo tin. Ở làng Grôn, mỗi khi người lạ vào rừng đều được người dân báo lại cho chúng tôi và cơ quan chức năng. Riêng sáng nay, già Kpui Bưa bận việc gia đình nên không tham gia phát dọn rừng hương. Bây giờ già mang nước, thức ăn vào tiếp sức cho anh em đấy”, anh Kem thông tin.
Theo ông Rơ Mah Lel, Chủ tịch UBND xã Ia Kriêng, khu rừng hương trên được phát hiện vào khoảng 20 năm trước. Hồi ấy, khi các công nhân đang khai phá rừng hoang để trồng cao su thì người dân phát hiện diện tích rừng này toàn gỗ hương quý giá nên báo chính quyền đề nghị giữ lại. Ban đầu để bảo vệ rừng, dân làng Grôn cơm đùm gạo bới ngày đêm túc trực tại khu rừng để canh giữ. Về sau, huyện Đức Cơ cấp kinh phí để xã xây nhà tạm trong rừng, đồng thời thuê 2 người dân địa phương trực tiếp chăm sóc, bảo vệ.
“Ngoài việc dân làng Grôn tự nguyện hiến tặng 20 cây gỗ hương, đường kính 15-20cm cho tỉnh Gia Lai đem về trồng quanh tượng Bác Hồ ở quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku), còn lại thì lâm tặc không thể nào đụng được đến một nhánh gỗ hương. Điều này có công rất lớn của người dân làng Grôn. Ở đây, việc bảo vệ rừng không chỉ là của 2 người dân được thuê, mà toàn thể dân làng Grôn đều tham gia. Họ làm nhiệm vụ cảnh giới ngay từ dưới chân núi, khi phát hiện kẻ gian cầm cưa vào rừng đều báo ngay cho kiểm lâm, công an”, ông Rơ Mah Lel cho biết.
Còn theo già Kpui Bưa, từ khi phát hiện khu rừng hương trên địa bàn, già đã nhiều lần họp dân, đồng thời kể cho con cháu nghe về khu rừng hương là rừng thiêng, có tác dụng giữ nước ngầm, bảo vệ cư dân trong làng nên phải dốc hết sức bảo vệ rừng bằng mọi giá, ai vi phạm sẽ bị phạt theo luật tục. Việc bảo vệ rừng xuất phát từ ý thức của người dân. Vì thế bao năm qua, chưa một ai trong buôn bản đi ngược lại với lời can dạy này. Không chỉ vậy, nhiều lúc lâm tặc đến dụ dỗ, mua chuộc người trong làng cho chúng vào cưa gỗ, đổi lại sẽ cho gạo, cơm nhưng không một ai đồng ý, thậm chí quay sang trách mắng lâm tặc tham lam. (Sài Gòn Giải Phóng 19/6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Các cơ quan trong tỉnh đều đề nghị UBND tỉnh chấm dứt cho Công ty TNHH MTV Innovgreen Quảng Nam thuê đất trồng rừng nguyên liệu.
Thông tin được xác nhận từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam. Theo đó cơ quan này cho biết mới đây các thành viên Hội đồng tư vấn và đại diện Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đều thống nhất đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Innovgreen Quảng Nam thuê.
Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh thu hồi hơn 1.100 ha tạm giao tại huyện Nam Trà My mà trước đó đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Innovgreen (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) để thành lập Công ty Innovgreen Quảng Nam, thực hiện dự án trồng rừng nguyên liệu tại 9 huyện miền núi và trung du với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, thời hạn 50 năm.
Từ Quốc hội khóa 12, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã đi khảo sát một số địa phương đối với các địa phương có dự án nước ngoài được cấp phép để trồng rừng. Cụ thể đã có 19 dự án được cấp trên địa bàn 18 tỉnh với diện tích trên 398.374ha.
Trong số diện tích này có những dự án nằm ở vị trí, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có khu vực là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, Ủy ban đã đề nghị Chính phủ rà soát và báo cáo chi tiết.
Còn đối với tổng diện tích đất lâm nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài thuê để trồng rừng theo hình thức 100% vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 288.974 ha, và diện tích đất nhà đầu tư nước ngoài liên doanh liên kết với nhà đầu tư trong nước để trồng rừng là 21.657,51 ha.
Trong số các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng tại Việt Nam đã được phép đầu tư, chỉ riêng InnovGreen (Hồng Kông, Trung Quốc) đã thuê tới 274.848 ha, chiếm 87% diện tích đất thuê.
Trao đổi với Đất Việt, Thiếu tướng Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết: "Theo kết luận giám sát của Ủy ban Quốc phòng - an ninh sau đó Chính phủ đã cho dừng tất cả các dự án chưa cấp. Rà soát lại những dự án đã cấp có ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh. Còn những dự án nào không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh thì chỉ cho thực hiện cái đã cấp mà không cấp mới".
Cụ thể đối với các dự án nhạy cảm” liên quan đến vấn đề biên giới ở Nghệ An, Kon Tum... thì Chính phủ đã thu hồi (khoảng 53 nghìn ha).
Được biết sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu, trong thời gian thực hiện việc rà soát kiểm tra, đánh giá, UBND các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong phạm vi các khu vực nhạy cảm. (Đất Việt + Thanh Niên 19/6) đầu trang(
Thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí ngày 18/6, nhiều Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đã viện dẫn ra những khoản thu bất hợp lý, gây bức xúc cho người dân cần phải loại bỏ.
Đề nghị đưa dịch vụ môi trường rừng vào danh mục phí và lệ phí, ĐB Triệu Là Pham (Hà Giang) cho rằng, thực chất đây là một loại phí, vì mục đích thu, chi loại phí này đều nhằm trang trải chi phí cung cấp dịch vụ. ĐB Pham cũng cho biết, hiện có rất nhiều tổ chức, cá nhân nợ đọng. Các nhà máy thủy điện thực hiện chưa nghiêm túc, không thực hiện theo cam kết.
Theo ĐB Pham, số tiền nợ đọng phí về môi trường rừng đã lên đến hơn một nghìn tỷ đồng, do các doanh nghiệp kinh doanh thủy điện cố tình chây ỳ hoặc né tránh, không thực hiện nghĩa vụ và cam kết của mình. Nguyên nhân một phần do chưa có luật điều chỉnh và chưa có chế tài rõ ràng để xử lý, làm ảnh hưởng rất lớn đến các khoản chi trả để ngăn chặn suy thoái rừng. “Tôi đề nghị nên coi đây là một loại phí để đưa vào trong Luật”, ĐB Pham nêu quan điểm. (Tiền Phong 19/6) đầu trang(
Huyện đảo Phú Quý có diện tích tự nhiên khoảng 1.700 ha. Tuy nhiên, hàng năm diện tích này bị thu hẹp do sự xâm thực của sóng biển. Do đó việc trồng cây xung quanh đảo có tầm quan trọng nhằm tăng độ tán che phủ, đảm bảo chức năng phòng hộ, chắn gió, chắn sóng biển; đặc biệt rừng ngập mặn giúp hạn chế xâm thực của sóng biển, bảo vệ diện tích tự nhiên cũng như hàng chục ngàn người dân sinh sống trên đảo…
Trạm Nông lâm nghiệp huyện Phú Quý đã tiên phong chủ trì thực hiện đề tài thử nghiệm trồng rừng ngập mặn trên địa bàn 3 xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải. Khu vực được chọn là các bãi cát sỏi, bãi đá huyền nham, vụn san hô ven biển. Vị trí không nằm trong quy hoạch các công trình dân sinh kinh tế, không ảnh hưởng tàu thuyền ngư dân vào ra, neo đậu.
Thời gian đầu, lãnh đạo, kỹ sư của trạm đã vào nhiều nơi trong đất liền tìm hiểu mua các loại giống phù hợp như mắm biển, đước, đưng về gieo trồng ở vườn ươm; qua chăm sóc mầm cây phát triển tốt. Từ những chồi cây xanh non này đã được nhân viên trạm đem ra thực địa trồng tại nhiều điểm.
Tuy nhiên, vùng ven biển ở đây không dễ dàng gì cho những thân cây ngập mặn bén rễ, bởi sóng và gió khắc nghiệt ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cây trồng. Phải chờ những lúc thủy triều xuống, gió nhẹ, nhân viên trạm khẩn trương trồng dặm thay thế những cây đổ ngã, bị cuốn trôi. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, chăm sóc cây non để chúng bám rễ chặt. Với sự nỗ lực này, đa phần trong số 15.000 cây mắm biển, đước, đưng trên vùng bãi bờ ven biển Phú Quý đã bám chặt rễ, phát triển trước sóng to, gió lớn.
Trong khuôn khổ liên quan bảo vệ môi trường ven biển, trước đó Trạm Nông lâm nghiệp huyện Phú Quý cũng đã trồng được 5.000 cây đước tại những vùng ngập mặn ven biển Lạch Dù, Hòn Tranh, Lỗ Sâu thuộc địa bàn xã Tam Thanh, tỷ lệ cây sống và phát triển xanh tốt đạt trên 70%, hiện trạm đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng.
Tương tự, trạm cũng đã mua giống, ươm trồng, cung cấp một số loại cây trồng nhiều tán xanh, chịu gió như bàng vuông, phượng vĩ, xà cừ, bạch đàn, dương, keo, xoài… cho nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, nhân dân trồng cây phân tán trước khuôn viên công sở, hai bên đường giao thông, vườn nhà, trên các vùng đất trống, đồi trọc, nhằm tạo cảnh quan đẹp, môi trường sinh thái bền vững, đã và đang được nhiều đơn vị, người dân hưởng ứng.
Nhiều năm về trước, đảo hầu như chiếm nhiều diện tích đồi trọc với các loại cây bản địa như: dứa dại, bã đậu, mù u mọc tự phát, nay thay vào đó là các vườn rừng keo lá tràm, bạch đàn, bàng vuông, vườn cây ăn trái (xoài, mãng cầu…). Đến nay, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ trồng rừng của Trung ương, địa phương, nhân dân huyện đảo Phú Quý đã trồng rừng được hơn 500 ha, nâng tán che phủ toàn đảo đạt gần 50%.
Đây là nỗ lực lớn của nhiều cơ quan, đơn vị, người dân địa phương; trong đó tiên phong đi đầu phải kể đến Trạm Nông lâm nghiệp huyện Phú Quý. (Báo Bình Thuận 18/6) đầu trang(
16 và 17/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chuyến khảo sát mặt bằng khu vực đất bãi bồi ven biển để trồng lại rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đoàn đã khảo sát tại ba đơn vị là: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng và Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi với diện tích bãi bồi có thể trồng lại rừng được khoảng 400 ha.
Đây là khu vực có nền đất cứng, đất trống, cây chưa tái sinh nhiều nên rất thích hợp cho trồng rừng mới. Đối với một số chỗ nước sâu có thể trồng được rừng, ngành chuyên môn sẽ can thiệp bằng các giải pháp như: làm kè tạo bãi và giải pháp pháp lâm sinh để trồng rừng đạt hiệu quả cao. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trương khảo sát các đơn vị rừng phòng hộ ven biển còn lại để tổng hợp và viết đề cương chi tiết trình Bộ Tài nguyên – Môi trường phê duyệt.
Dự án tạo bãi, gây bồi trồng rừng thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên – Môi trường làm đầu mối, sẽ được triển khai trong giai đoạn 2015 – 2020. Qua đó, tỉnh Cà Mau sẽ được đầu tư trồng mới nhiều diện tích rừng bãi bồi ven biển. (Đài PTTH Cà Mau 18/6) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của người dân nên công tác phát triển và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.
Chỉ tính riêng trong tháng 5, toàn tỉnh trồng mới được khoảng 110 ha rừng tập trung, lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng mới được hơn 232 ha rừng, tăng 22,11 % so với cùng kỳ năm 2014. Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng được các đơn vị hết sức quan tâm. Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng riêng huyện Tam Đảo xảy ra 2 vụ cháy, với diện tích cháy khoảng 6ha, tuy nhiên giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2014.
Hiện nay, thời tiết đang vào mùa nắng nóng kéo dài, vì vậy, các đơn vị cần tích cực quan tâm hơn đến công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra. (Báo Vĩnh Phúc 18/6)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||