|
Ngày 17 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BẢO VỆ RỪNG
Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) – ông Nguyễn Văn Phỉ vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và Sở NN&PTNT tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc tiển khai công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu vực rừng Tập đoàn này được giao khoán.
Huyện An Minh quản lý tổng diện tích rừng tràm phòng hộ hơn 2.700 hecta. Rừng tràm An Minh được phân thành 2 tiểu khu: Tiểu khu 1 có diện tích 1.350 hecta được giao khoán cho 140 hộ dân và các tổ chức quản lý. Tiểu khu 2 là 1.350 hecta được giao khoán cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý.
Theo quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 18/03/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang thì toàn bộ diện tích rừng thuộc Tiểu khu 33 (trước đây là Tiểu khu II) tại xã Vân Khánh Tây đã được bàn giao cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để quản lý, bảo vệ xây dựng vùng nguyên liệu cho nhà máy giấy MDF Kiên Giang.
Tuy nhiên, từ khi nhận bàn giao đến giữa tháng 6/2015, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là đơn vị nhận khoán vẫn chưa triển khai phương án PCCC rừng; buông lỏng quản lý nên để ra cháy rừng gần đây vào ngày 5/6/2015. Đặc biệt là khi xảy ra cháy rừng, người đại diện chủ rừng nhận khoán chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương, chưa xác định được nhiệm vụ cụ thể, còn lúng túng, chưa triển khai thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chữa cháy và phương châm 4 tại chỗ, không có trang thiết bị phục vụ chữa cháy…
Theo ông Nguyễn Văn Phỉ, hiện nay trong thời tiết nắng nóng, mực nước ở các khu vực rừng tràm thuộc huyện An Minh xuống đến mức thấp nhất so với mấy năm gần đây nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trong khi đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chưa bố trí công tác trực chỉ huy, quản lý, bảo vệ và PCCC rừng. Do vậy, để bảo đảm tốt công tác PCCC rừng, UBND huyện An Minh đã chủ động đề nghị UBND tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để có phương án PCCC rừng cụ thể, tránh để thiệt hại rừng từ việc buông lỏng công tác PCCC rừng. (Tài Nguyên & Môi Trường 17/6) đầu trang(
Với mục tiêu hướng các doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo vệ động thực vật hoang dã thông qua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Buổi tập huấn vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã – TRAFFIC tổ chức tại Quảng Bình để tập huấn cho hơn 30 giảng viên cao cấp của VCCI những kỹ năng, kiến thức, tiếp thị xã hội về truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.
Tại đây các giảng viên được tập huấn cách tuyên truyền, thúc đẩy bảo vệ động thực vật hoang dã thông qua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tiếp thị xã hội.
Dự kiến tháng 6 năm 2016, các giảng viên sẽ lồng ghép bảo vệ động thực vật hoang dã trong các đợt tập huấn của VCCI cho khoảng 5.000 đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp cả nước. Hội thảo giúp các giảng viên nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các loài động vật đang bị đe dọa và cùng đưa ra kế hoạch hành động. Để khẳng định sự đóng góp vào hiệu ứng lan tỏa trên, các giảng viên sẽ cùng ký tên thể hiện cam kết của mình trở thành những người đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ động thực vật hoang dã thông qua thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc tiêu thụ các loài đang bị đe dọa, đặc biệt là sừng tê giác.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết, thông qua Hội thảo hy vọng các giảng viên và doanh nhân sẽ truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã đến khắp cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng.
Khóa tập huấn này là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động mà VCCI và TRAFFIC ký kết ghi nhớ về hỗ trợ cho việc thúc đẩy các biện pháp thực hành tốt nhất trong đạo đức kinh doanh và thay đổi hành vi người tiêu dùng, cũng như cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc tiêu thụ động thực vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác. Qua việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam, sự hợp tác giữa hai tổ chức cũng đóng góp vào những nỗ lực toàn cầu nhằm xóa sổ nạn buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã, và đảm bảo việc buôn bán các loài này không là mối đe dọa đối với bảo tồn thiên nhiên.
Trước thực trạng động vật hoang dã đang bị xâm hại nghiêm trọng, việc bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã là vấn đề cần cả xã hội quang tâm, trong đó đặc biệt là loài tê giác trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhu cầu sử dụng sừng tê giác đột biến một vài quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng săn trộm tại Châu Phi, Bà Madelon Willemsen, Trưởng Đại diện của TRAFFIC cho biết. (Tài Nguyên & Môi Trường 16/6) đầu trang(
Tại Bến Tre, Cục bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá, xây dựng văn bản quản lý về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen”.
Ông Phạm Anh Cường – Cục trưởng Cục bảo tồn đa dạng sinh học đến dự . Các đại biểu được giới thiệu nhiều nội dung quan trọng như: vần đề tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen và lộ trình thực hiện tại Việt Nam, góp ý dự thảo Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen; giới thiệu quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn địa phương xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh và những đánh giá bước đầu công tác triển khai xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh; hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy học sử dụng đất cấp tỉnh và các nội dung về đa dạng sinh học được qui định trong các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013.
Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về tình hình quản lý đa dạng sinh học và thực trạng vấn đề tiếp cận nguồn gen tại địa phương; nhu cầu, sự cần thiết lồng ghép đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, từ đó giúp công tác bảo tổn sinh học ngày càng tốt hơn.
Nguồn gen là vật liệu cơ bản cho công tác chọn, tạo giống phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo giúp đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp quan trọng cho các ngành kinh tế và góp phần phát triển bền vững đất nước. Tiếp cận nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen và chia sẻ công bằng lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen là thực hiện hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài nguyên di truyền, giữa lợi ích của nhà nước với các tổ chức cá nhân. (Đài PTTH Bến Tre 17/6) đầu trang(
Bị vạt gốc, đốt lửa, thậm chí tiêm thuốc độc, nhiều diện tích rừng thông ở Lâm Đồng đã ngã xuống, nhường chỗ cho người ta làm rẫy, trồng cà phê...
Chập tối một ngày đầu tháng 6-2015, chúng tôi trở lại tuyến đường 723, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng - nơi được xem là lá phổi xanh của TP Đà Lạt và cũng là điểm nóng của tình trạng phá rừng làm rẫy của tỉnh. Cách đây khoảng 2 năm, hai bên đường, đoạn qua xã Đa Nhim, là nhữngrừng thông tươi tốt thì nay thay bằng rẫy cà phê, xen lẫn trong đó là những cây thông nhiều năm tuổi đã chết khô từ lúc nào. Đi vào sâu hơn, thông vẫn còn đó nhưng héo úa, vàng vọt.
Chúng tôi tiếp cận ông K.S đang chăm sóc rẫy cà phê, ngỏ ý muốn mua đất tại khu vực này. Ông K.S hồ hởi: “Giờ thì không còn nữa nhưng nếu nửa năm nữa quay lại, tôi giới thiệu người bán cho các anh mấy sào. Phải chờ thông chết rồi mới đốn hạ, trồng cà phê vào rồi mới bán được”.
Thấy chúng tôi chưa hiểu, ông K.S giải thích: “Muốn thông chết thì “ken” gốc (một hình thức dùng rìu vạt quanh gốc cho nhựa ứ xuống rồi chết dần - PV). Nhưng làm vậy thì lâu bởi sau khi “ken” xong phải mất vài tháng, thông mới chết. Nếu muốn thông chết nhanh thì mua ít thuốc trừ sâu bơm vào thân”.
Dẫn chúng tôi lại mấy cây thông đang dần héo úa sát rẫy cà phê của mình, ông K.S nói: “Như mấy cây này, người ta mới bơm thuốc trừ sâu có vài hôm mà chúng đã héo rồi đấy”. Theo quan sát của chúng tôi, tại mỗi gốc thông đang héo úa đều có một lỗ khoan rất nhỏ, khi dùng cọng cỏ tuồn vào trong thì độ sâu khoảng 10-15 cm.
Theo ông K.S, trước đây, người ta thường hay “ken” gốc thông hay dùng lửa đốt nhưng dễ bị lực lượng chức năng phát hiện. Vì vậy, bơm thuốc độc vào thân cây thông hiện là cách phổ biến nhất và chỉ làm vào buổi chiều tối, khi lực lượng bảo vệ rừng đã nghỉ ngơi.
Rời khu vực trên, theo sự chỉ dẫn của một người dân, chúng tôi đến khu vực rừng thông ba lá tại Tiểu khu 151, phường 12, TP Đà Lạt. Ở đây, vạt rừng thông trên 10 năm tuổi với khoảng 40 cây cũng đã bị bơm thuốc độc dẫn đến chết khô, đứng trơ trọi giữa trời. Theo người dân, vạt rừng này đã bị tác động từ khá lâu nhưng sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện nên những kẻ hại thông đã tạm thời rút đi.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2010, Lâm Đồng có khoảng 602.000 ha rừng (độ che phủ 61,2%) nhưng đến năm 2014 chỉ còn 513.529 ha (độ che phủ còn 52,5%). Lâm Đồng đã bị mất khoảng 90.000 ha rừng trong 5 năm. Riêng Đà Lạt, năm 2010, độ che phủ rừng đạt 56% thì nay chỉ còn khoảng 47%”.
Còn theo Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim - Lâm Đồng, từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị đã mật phục bắt quả tang 14 vụ “ken” thông và tiêm thuốc độc. Qua thống kê bước đầu, đã có gần 1 ha rừng thông bị tác động. Dù diện tích rừng tác động bị phát hiện có giảm hơn so với những năm trước nhưng số vụ vi phạm ngày càng tăng và có chiều hướng phức tạp hơn. Người dân phá rừng chủ yếu để chiếm đất làm rẫy. Thủ đoạn phá rừng ngày càng tinh vi và manh động, chỉ cần thấy bóng kiểm lâm là họ bỏ chạy sâu vào trong rừng nên không thể làm gì hơn.
Ông Lương Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, thừa nhận để xảy ra tình trạng người dân phá rừng thông làm rẫy là do thiếu sót của ngành nhưng một mặt cũng do biện pháp chế tài xử phạt đối với những đối tượng phá rừng còn nhẹ, chủ yếu chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe. (Người Lao Động 16/6) đầu trang(
Động vật hoang dã là một trong những mặt hàng đem lại lợi nhuận cao cho người kinh doanh, nên dù các ngành chức năng có cấm, xử phạt thì họ vẫn nghĩ ra trăm phương ngàn kế tìm nguồn hàng cung cấp, đáp ứng nhu cầu chơi sang của các "thượng đế”.
Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông dọc theo Quốc lộ 14, đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (giáp với thị xã Gia Nghĩa) có đến 3-4 điểm bày bán công khai thịt thú rừng từ lợn rừng, nai rừng, cheo, chồn, dũi… mà không hề bị các cơ quan chức năng xử lý. Thông thường 1kg thịt nai được họ bán với giá 200.000 đồng/kg, heo rừng 250.000đ/kg; thịt cheo 280.000đ/kg… Tuy nhiên, đây là giá mà các con thú sau khi bị săn bắn chết họ xẻ thịt bán tại địa phương. Đối với những con thú vẫn còn sống thì được vận chuyển xuống các tỉnh như Bình Dương hoặc TP. Hồ Chí Minh, giá cao hơn nhiều.
Theo ông K. một người bán thịt thú rừng công khai bên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Trường Xuân (huyện Đắk Song), ông có mối mua thú rừng của một thợ săn ở xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức). Chỉ cần có người đặt hàng hẹn ngày là sẽ gom hàng gửi ngay. Ai cần loại nào cũng có, từ khỉ, chồn, mèo, rắn hổ chúa, heo rừng, mang, nai… Ông K. tiết lộ: Bán thịt thú rừng chết không sợ bằng bán thú rừng sống. Bởi bán thú rừng sống dễ bị bắt.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa có tới 7 đầu mối cung cấp hàng cho các chủ nhà hàng ở tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân, mỗi ngày các đầu mối cung cấp từ 10 đến 12 con heo rừng với trọng lượng 700 kg – 800 kg. Ngoài ra, các loại thú khác như kỳ đà, các loại rắn hổ, chồn, cheo, tê tê, khỉ cũng khoảng 150 kg. Một chủ đầu mối cung cấp thú rừng thuộc phường Nghĩa Trung (thị xã Gia Nghĩa) chia sẻ: Trung bình mỗi ngày, đầu mối của bà cung cấp cho các tỉnh thành lân cận khoảng 3 con heo rừng, còn các loại thú khác trên dưới 50 kg.
Thiết nghĩ, tỉnh Đắk Nông nên có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này. (Đại Đoàn Kết 17/6) đầu trang(
16/5, Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp đã phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thả 5 cá thể voọc về khu bảo tồn.
Ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết, 5 cá thể voọc này có nguồn ở Hà Tĩnh và cùng một gia đình, con già nhất trên 10 năm. Chúng được cứu sống từ nạn buôn bán động vật hoang dã nhiều năm trước, sau đó được chăm sóc nuôi dưỡng tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
Đại diện của Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp cho hay, việc chăm sóc các cá thể voọc này rất tốn kém cả về kinh phí lẫn thời gian. Khi thả về môi trường tự nhiên, voọc sẽ dễ sinh trưởng hơn, tuy thời kỳ đầu có phần gặp khó khăn trong tái thích nghi.
Voọc Hà Tĩnh có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis, thuộc nhóm IB, được tìm thấy trong các khu rừng núi đá vôi thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong tự nhiên có khoảng 1.500 cá thể, sống theo từng đàn 1-15 con, có những nhóm tới 30 con. (VnExpress 16/6) đầu trang(
Nhiều cây gỗ quý có đường kính gốc từ 40 - 60 cm, bị lâm tặc ngang nhiên khai thác và xẻ hộp ngay bên đường tuần tra của kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đon, tỉnh Đắk Lắk.
Tại tiểu khu 463 và 470 của rừng quốc gia York Đon, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện lâm tặc vào khu vực này khai thác 4 cây gỗ Giáng hương (thuộc nhóm 1) và 3 cây gỗ Cẩm sừng, mỗi cây có đường kính gốc từ 40 - 60 cm. Khu vực bị lâm tặc khai thác gỗ trái phép nằm gần suối Bò.
Điều đáng nói là lâm tặc đã ngang nhiên lựa những đoạn có lõi nhiều rồi xẻ gỗ thành phách và lấy đi ra khỏi rừng. Những cây gỗ lớn này bị khai thác ở khu vực nằm ngay bên cạnh đường tuần tra của kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đon.
Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đon vụ trộm gỗ này xảy ra do địa bàn của vườn khá rộng, lâm tặc đã lợi dụng giờ ăn cơm, nghỉ trưa hoặc thời điểm giao ca tuần tra của lực lượng kiểm lâm để xâm nhập vào rừng để cướp gỗ, đưa gỗ ra khỏi rừng.
Một người dân sinh sống tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cho biết gỗ Giáng hương hiện là hàng hiếm, có giá khá cao, ao động từ 35 - 45 triệu đồng/m3, còn gỗ Cẩm sừng khoảng 18 - 23 triệu đồng/m3. Do đó những cây gỗ quý trong các khu bảo tồn, vườn quốc gia Yok Đon là miếng mồi lớn luôn bị lâm tặc nhòm ngó, chờ cơ hội là ra tay đốn hạ.
Hiện kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đon đã tiến hành kiểm tra và thu gom số gỗ còn lại về xử lý. (An Ninh Thủ Đô 17/6) đầu trang(
Trong khi chính quyền địa phương đang đá quả bóng trách nhiệm thì các nhóm đối tượng xấu tiếp tục lợi dụng sự “sa cơ” của các cty và sự nhập nhằng trong quản lý đất đai để phân lô bán giá bèo ở nhiều khu đất khác.
CA TP.Vũng Tàu đã có kết quả điều tra ban đầu về thủ đoạn của các nhóm đối tượng này tại một dự án cũng thuộc sự quản lý của phường 10, TP.Vũng Tàu, cách khu đất Chí Linh chỉ khoảng 1km.
Tại dự án của Cty TNHH Khang Linh (gọi tắt là Cty Khang Linh), một số đối tượng xấu đã lấn chiếm đất và xây dựng nhà trái phép trong khu dự án của Cty này để bán cho người dân với giá rẻ. Sự việc này được chính quyền UBND phường 10 phát hiện và đề nghị CA TP.Vũng Tàu vào cuộc.
Sau đó, CA TP.Vũng Tàu đã có văn bản trả lời UBND phường 10, TP.Vũng Tàu về việc đề nghị làm rõ các hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà người dân đã ký với Cty TNHH Khang Linh. Văn bản xác định, trong các hồ sơ có dấu hiệu làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo đó, qua công tác kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn, UBND phường 10 phát hiện 23 căn nhà xây dựng trái phép trong khu dự án Khang Linh. UBND phường 10 đã ban hành các quyết định để giải quyết vụ việc nhưng các hộ vẫn không chấp hành.
Đầu năm 2015, UBND phường 10, công an, đại diện Cty TNHH Khang Linh đã có buổi làm vệc với các hộ dân nêu trên. Tại buổi làm việc, một số hộ dân đã cung cấp bản chính hợp đồng chuyển nhượng đất ký với lãnh đạo Cty Khang Linh, cho phép được xây nhà. Khi làm việc với cơ quan công an, các hộ dân không cung cấp được thông tin về người bán đất, không xác định được người bán có phải nhân viên Cty Khang Linh hay không. Đại diện Cty Khang Linh thì khẳng định, chữ ký, con dấu trên hợp đồng không phải của Cty.
Trong khi các bên liên quan vẫn chưa có giải pháp để xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà trong dự án Khang Linh thì tại khu đất này một số hộ dân vẫn tiếp tục lén lút xây nhà trái phép và con số này ngày một tăng lên theo thời gian, nhất là vào ngày nghỉ, dịp lễ, tết. Chỉ vài ngày một căn nhà cấp 4, mái tôn, diện tích khoảng 100m2 lại mọc lên.
Theo lãnh đạo UBND phường 10, khi phát hiện ra những căn nhà trái phép, phường tiến hành thông báo để tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên việc này cũng vô cùng phức tạp. Phải thành lập các tổ công tác, huy động lực lượng, phương tiện lớn để thực thi. “Phường đang nghi ngờ các “đầu nậu” sử dụng giấy tờ giả để gắn điện, nước cho các nhà không phép. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghi ngờ có đối tượng làm giả cả hợp đồng chuyển nhượng do Cty Khang Linh ký để lừa bán đất cho người dân. Trước mắt, dù rất thông cảm cho người dân đã mua nhà nhưng phường vẫn sẽ kiên quyết cưỡng chế những căn nhà trái phép trên” - bà Doãn Thị Thanh - PCT UBND P.10 - cho biết. (Lao Động 17/6) đầu trang(
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo Lao động phản ánh qua bài viết "Đất rừng bị giang hồ xẻ thịt phân lô bán giá bèo".
Trước đó, báo Lao động số ra ngày 10/6/2015 có bài "Đất rừng bị giang hồ xẻ thịt phân lô bán giá bèo" phản ánh thời gian gần đây, một số cá nhân đã phá rừng tại phường 10, thành phố Vũng Tàu để phân lô, bán nền và xây dựng nhà trái phép. Bài báo nêu việc vi phạm đã được chính quyền địa phương kiểm tra nhưng thiếu sự phối hợp của các cơ quan chức năng nên chưa xử lý dứt điểm.
Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo Lao động, có biện pháp xử lý kịp thời, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2015. (Chính Phủ 16/6) đầu trang(
Những năm qua, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Mường Nhé đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, nhờ đó tình xâm hại đến rừng bảo tồn đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, trước thực trạng người dân thiếu đất sản xuất, chưa ổn canh, ổn cư thì nguy cơ gây hại đến rừng vẫn còn rất lớn.
Theo Ông Diệp Văn Chính, phó giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé: Những năm qua, do người dân di cư tự do ồ ạt vào Mường Nhé gây tình trạng nhiều cánh rừng ở đây dần dần bị xâm hại, thậm chí nhiều khu vực vùng lõi của rừng bảo tồn cũng đã bị tàn phá không thương tiếc, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu rừng bảo tồn.Trước tình hình trên, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành, thành lập các Trạm, các tổ, đội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân sở tại tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để tuyên truyền, vận động, ngăn chặn không để người dân di cư xâm hại đến rừng. Cùng với đó, Ban quản lý còn triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ phát triển đời sống dân sinh cho 26 cộng đồng thôn, bản vùng đệm khu bảo tồn theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ; ký cam kết nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất xã Chung Chải, nơi có diện tích rừng bảo tồn lớn của khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Ông Vàng Pó Lòng, bí thư Đảng ủy xã Chung Chải không khỏi sót xa khi thời gian qua nhiều cánh rừng đặc dụng của khu bảo tồn đã bị người dân di cư xâm hại.
Ông Vàng Pó Lòng, bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé cho hay: Trước đây, khi chưa có hiện tượng dân di cư vào địa bàn xã và các xã lân cận, những cánh rừng ở đây luôn xanh tốt. Bây giờ nhiều khu rừng của xã đã bị tán phá nặng nề, để hạn chế tình trạng chặt phá rừng bừa bãi xã vẫn thường xuyên cử cán bộ phụ trách công tác bảo vệ rừng, cũng như cán bộ Kiểm Lâm địa bàn tuyên truyền cho bà con về tác dụng của việc bảo tồn rừng cũng như cấm bà con chặt phá rừng bữa bãi.
Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé được qui hoạch với tổng diện tích trên 45.500 ha, trong đó diện tích có rừng trên 31.200 ha, gồm các loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc địa bàn các xã Sín thầu, Leng Su Sìn, Chung chải, Mường nhé... Khu bảo tồn còn được đánh giá với hệ sinh thái rừng phong phú và đa dạng về sinh học. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ rừng bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé sẽ luôn là những khó khăn, thách thức. (Đài PTTH Điện Biên 16/6) đầu trang(
16/6, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn, chỉ đạo Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Vườn Quốc gia Phú Quốc, Vườn Quốc gia U Minh Thượng, các Ban Quản lý rừng và Lâm trường tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2015.
Theo đó, UBND các huyện, thị xã,thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt là UBND các huyện, thị xã có rừng (huyện Phú Quốc và U Minh Thượng) chỉ đạo các ngành có liên quan và cấp xã rà soát, củng cố, tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có yêu cầu.
Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ rừng và bố trí chốt trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra.
Tăng cường kiểm soát chặc chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tiếp tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dung lửa; quản lý các hoạt động đốt dọn vườn rẫy, đất quy hoạch nông nghiệp, đồng ruộng gần rừng và trong rừng. Quy định cụ thể nghiêm cấm đốt dọn vườn rẫy, đồng cỏ, đồng ruộng và những hành vi sử dụng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao, có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ người ra, vào rừng.
Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chỉ Website: kiemlam.org.vn) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm (số điện thoại 0773.910019-864145- 0983.009.039) để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết và cấp bách. (Tài Nguyên & Môi Trường 16/6) đầu trang(
Bằng nhiều giải pháp cụ thể, ngành chức năng huyện Nam Giang đang chủ động phối hợp triển khai công tác ứng phó, phòng chống cháy rừng vào mùa khô trên địa bàn.
Là địa phương miền núi, nằm trong vùng xung yếu với nhiều diện tích rừng nguyên sinh và rừng trồng mới, Nam Giang luôn đối mặt với nguy cơ cháy rừng vào mùa khô. Cùng với thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài và tập tục phát nương, đốt rừng làm rẫy của đồng bào các dân tộc thiểu số... là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn, dễ dẫn đến nguy cơ cháy rừng ở các địa phương trên địa bàn huyện.
Theo ông Đinh Anh Tuấn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Giang, hiện có 2 khu vực nằm trong vùng xung yếu, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao là xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ. Bởi nơi đây có rừng trồng cây nguyên liệu khá lớn, lại đông dân cư, độ che phủ rừng cao, rất dễ xảy ra cháy rừng. Để đảm bảo an toàn, cũng như ứng phó kịp thời với nguy cơ cháy rừng, những năm qua Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ký hợp đồng mỗi địa phương một người, chuyên làm nhiệm vụ trực cháy và thông báo kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trong mùa khô cho lực lượng chức năng.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn do địa hình miền núi phức tạp, nhiều nơi đi lại khó khăn, trong khi trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) còn thô sơ, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có cháy rừng xảy ra vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu. Đó là chưa kể đến nguồn kinh phí đầu tư cho công tác PCCCR còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; cũng như nhận thức ở một bộ phận nhân dân địa phương còn nhiều hạn chế;... khiến công tác PCCCR luôn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
“Để chủ động giữ rừng, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Nam Giang đã tham mưu UBND huyện xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Đồng thời chỉ đạo các trạm kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã, thị trấn về xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cho từng địa phương. Riêng tại địa bàn xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ, chúng tôi cũng đã thành lập 2 Ban Chỉ huy quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, đảm bảo việc ứng phó trong mọi tình huống khi xảy ra cháy rừng” - ông Tuấn cho biết thêm.
Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở địa bàn miền núi trở thành mối đe dọa lớn đối với người dân địa phương. Do vậy, cùng với xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, việc chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến với người dân bản địa về công tác PCCCR cũng là giải pháp hữu hiệu giúp lực lượng chức năng huyện Nam Giang ngăn chặn được rủi ro từ nguy cơ cháy rừng ở địa phương.
Đứng trước diễn biến phức tạp của thời tiết khí hậu, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng huyện Nam Giang đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống nguy cơ cháy rừng. Trong đó, chủ động triển khai thực hiện thường xuyên liên tục nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và chú trọng công tác tuyên truyền đến với quần chúng nhân dân trên địa bàn.
Ngoài việc chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã, thị trấn củng cố và thành lập các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR ở 18 thôn với 138 thành viên tham gia, ngành kiểm lâm địa phương còn tổ chức diễn tập, phổ biến tuyên truyền theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào bản địa, bám sát và chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng vào mùa khô.
Bên cạnh việc lồng ghép các chương trình, dự án để tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR ở các thôn, bản trên địa bàn quản lý, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang còn tiếp tục duy trì và thực hiện 14 hương ước bảo vệ rừng đã được xây dựng tại 14 thôn trên địa bàn; hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm cho 24 thôn, bản trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh; thường xuyên phân công cán bộ trực theo dõi số liệu khí tượng để báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo PCCCR cấp tỉnh trong mùa nắng nóng.
Đồng thời triển khai tu sửa bản quy ước bảo vệ rừng và PCCCR tại thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy để đưa vào sử dụng cho công tác tuyên truyền. Đến nay có tổng cộng 18 bản quy ước tuyên truyền bảo vệ rừng, cùng 3 bảng báo hiệu cấp dự báo cháy rừng được xây dựng và lắp đặt ở các tuyến đường giao thông trên địa bàn quản lý. “Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn chúng tôi quản lý chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra” - ông Tuấn nói. (Báo Quảng Nam 16/6) đầu trang(
Huyện đoàn Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 với chủ đề "Tuổi trẻ Nghĩa Đàn xung kích, tình nguyện tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu".
Lễ ra quân năm nay, với phương châm "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện", "Mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa", 100% số cơ sở Đoàn có các khu rừng trọng điểm phải thành lập ít nhất một đội thanh niên tình nguyện làm nòng cốt để bảo vệ rừng và sẵn sàng tham gia phòng, chống cháy rừng... Ngay sau lễ ra quân, hơn 500 đoàn viên, thanh niên đã tham gia phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa trên địa bàn đồi núi xã Nghĩa Đức...(Nhân Dân 17/6) đầu trang(
Khi đàn chim trở về 3 lấy bối cảnh chính là rừng xanh với cuộc chiến chống lâm tặc của lực lượng kiểm lâm. Bộ phim có rất nhiều cảnh lâm tặc tàn phá rừng. Khi xem phim, khán giả không khỏi cảm thấy xót xa và giật mình trước những cây cổ thụ to lớn bị lâm tạc đốn hạ liên tiếp.
Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia sẻ, những cây trong phim bị cưa chặt đã được sự đồng ý của Chủ tịch tỉnh và lực lượng kiểm lâm. Đoàn làm phim được phép cưa những cây đã già cỗi hay đã chết dù những cây này vẫn giữ được cành lá còn xanh tươi. Những cây đã được chặt còn được phân ra làm nhiều khúc để làm đạo cụ cho diễn viên hoặc tạo thành những gốc giả xung quanh, tạo cảm giác nhiều cây đã bị đốn hạ.
Vị đạo diễn phim cũng cho biết chỉ có 4-5 cây chết được phép chặt tuy nhiên nhờ một chút "kỹ xảo" mà khi lên phim, khán giả sẽ có cảm giác hàng chục cây đã bị lâm tặc đốn hạ.
Đoàn làm phim đã chuẩn bị 15 máy quay đặt ở 15 góc khác nhau. Chính vì thế, khi một chiếc cây bị chặt nhưng đoàn làm phim lại có đến 15 hình ảnh khác nhau để từ đó có thể sử dụng trong nhiều cảnh quay. Ê-kíp sản xuất đã rất kỳ công mang những chiếc máy quay lên tận Lào Cai, đặt ở những nơi địa hình rừng núi hiểm trở để có được những hình ảnh chân thực nhất.
Cuộc chiến của lực lượng kiểm lâm với lâm tặc trong phần 3 của Khi đàn chim trở về được cho biết sẽ khốc liệt hơn rất nhiều so với hai phần trước đó. Phim cũng phản ánh được đúng thực trạng của cuộc chiến bảo vệ rừng hiện nay, đó là một cuộc chiến vô cùng cam go và nguy hiểm khi lâm tặc ngày càng tinh vi, xảo quyệt và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. (VTV 17/6) đầu trang(
Rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên không chỉ có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan du lịch mà còn được ví như lá phổi xanh tạo môi trường khí hậu cho Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Không những thế rừng phòng hộ nơi đây còn có tác dụng rất quan trong trong điều hòa mực nước hồ. Tuy nhiên hiện nay rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc đang bị xâm hại với nhiều thủ đoạn khá tinh vi và manh động.
Với phương thức phá tỉa trên diện tích hơn 3.500 ha với tổng số 98 hòn đảo lớn nhỏ thì số lượng cây bị chặt hạ là không hề nhỏ. Theo các cán bộ kiểm lâm của Ban quản lí rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc thì công tác quản lí bảo vệ rừng vô cùng gian nan.
Theo ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban quản Lí rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc mặc dù các cán bộ kiểm lâm của Ban quản Lí rừng phòng hộ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, lập các trạm di động và cố định. Tuy nhiên, do địa hình rộng, phức tạp, lâm tặc lại thường giả trang đi đánh cá, vào ban đêm, hoạt động nhỏ lẻ, đặc biệt khi bị kiểm tra, bắt giữ thường tẩu tán tang vật xuống nước, và rất liều lĩnh hung hãn chống đối lại lực lượng kiểm lâm nên công tác quản lí bảo vệ rừng phòng hộ gặp nhiều khó khăn.
"Các đối tượng khi bị phát hiện thường chống trả và dùng các thủ đoạn tạo sức ép đối với ban quản lý"- Ông Nguyễn Văn Quý chia sẻ.
Phải mất cả tiếng đồng hồ đi ca nô, lực lượng chức năng mới đến được trung tâm vùng lõi của Hồ Núi Cốc. Với diện tích mặt nước cũng như diện tích rừng phòng hộ rộng, Hồ Núi Cốc nếu được bảo vệ tốt sẽ trở thành khu sinh cảnh đẹp của Thái Nguyên và cả nước. Do vậy công tác quản lí bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm mà là trách nhiệm của các cấp, ngành của từng người dân và cả xã hội.
Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên cho hay: Công tác quản lý, bảo vệ hồ Núi Cốc đặc biệt khó khăn và phức tạp. Trong thời gian vừa qua xuất hiện nhiều hiện tượng trà trộn thuyền đánh cá đi khai thác, nên rất khó khăn trong việc bắt giữ, ngăn chặn.
Bảo vệ rừng phòng hộ đang là cuộc chiến gay go giữa các cán bộ kiểm lâm Thái Nguyên với những đối tượng phá rừng. Đặc biệt là thời gian gần đây khi Chi cục kiểm lâm tăng cường công tác quản lí, giám sát chặt và xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm thì “lâm tặc” đã có nhiều hình thức chống đối hết sức liều lĩnh và manh động, thâm chí nguy hại đến tính mạng của nhiều cán bộ kiểm lâm, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn ở kì 2 của phóng sự này. (ANTV 17/6) đầu trang(
Giữa khung cảnh hoang tàn, trơ trọi của rừng tại khu vực Hang Cà (xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên), vẫn còn sót lại một vạt rừng xanh mướt trên đảo Tò Vò.
Rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) bị rút ruột và tàn phá nặng nề (NNVN đã thông tin). Giữa khung cảnh hoang tàn, trơ trọi của rừng tại khu vực Hang Cà (xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên), vẫn còn sót lại một vạt rừng xanh mướt trên đảo Tò Vò. Vạt rừng đó là thành quả của một dị nhân (theo cách gọi của người địa phương) đã sống biệt lập 25 năm trên đảo với quyết tâm bám trụ, giữ rừng.
Dù đã 61 tuổi nhưng dị nhân Tô Tiến Sâm (SN 1955, người gốc xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ) vẫn giữ được vóc dáng tráng kiện, rắn rỏi, tác phong nhanh nhẹn và một tư duy cũng siêu dị. Chúa Sâm (chúa đảo - cách gọi thân mật của cư dân bản địa) có mái tóc dựng ngược, lối nói chuyện vang như sấm, thoát ra từ một người có nội lực mạnh mẽ. Khi chúng tôi đặt vấn đề về tình trạng phá rừng, chúa đảo bắt nhịp ngay. Rừng nào, cáo nấy, dòi từ trong xương dòi ra thì làm sao giữ được rừng.
Không để chúng tôi băn khoăn, chúa Sâm tiếp tục, phá rừng thời gian qua như một trào lưu chung. Lâm tặc ngày đêm rầm rập chẳng khác nào chiến dịch. Lãnh đạo địa phương đến chỉ biết nhìn thôi chứ không dám làm gì. Kiểm lâm năng nổ chạy lên thì chúng ném đá chết giấc, có kiểm lâm còn bị chúng ném xuống hồ. Đã là lâm tặc thì tại sao chúng lại lựa chọn rừng để phá mà không phá rừng của chúa đảo?
Ông Sâm kể, rừng của ông có nhiều cây to, bám trụ giữ rừng, mỗi ngày ông phải đi chăn trâu bò kết hợp kiểm tra, tuần rừng một lần. Có 3 lần, ông đã bắt quả tang lâm tặc chặt hạ cây. Hai bên cùng cầm dao, rìu nhưng ông Sâm có ánh mắt xạ nhân, tướng tinh hung tợn, lâm tặc không dám động thủ. Ngược lại, ông Sâm lại tháo bỏ vũ khí, ôn tồn gọi mấy thằng cháu lâm tặc tới gần, hạ giọng nói, đã trót chặt phạm vào rừng của bác rồi thì các cháu cứ lấy mấy cây đó đi, để lại cũng mục nát, uổng phí. Nhưng phải nhớ không được tái phạm vào khu vực Tò Vò này nữa.
Ông cũng chỉ rõ ranh giới khu rừng của mình để lâm tặc tránh đường. Về tình trạng các vạt rừng liền kề bị tàn phá, chúa Sâm khẳng định, vì chủ rừng ở tận đẩu tận đâu thì làm sao kiểm soát được tình hình. Thậm chí, rừng bị phá trụi thui lủi rồi mà vẫn không thấy chủ rừng xuất hiện. Theo ông Sâm, rất nhiều diện tích rừng đã bị chủ rừng chuyển nhượng ngầm cho người khác. Theo đó, chủ rừng cũ trở thành người quản lý, bảo vệ thuê cho chủ rừng mới. Khi người canh gác thuê mở cửa, xé vé thì rừng bị tàn phá một cách trắng trợn, thậm chí còn được bảo kê cho việc phá hoại là đương nhiên.
Để ngăn chặn tình hình thì phải khống chế và kiểm soát được việc chuyển nhượng ngầm đất rừng nói trên. Miệt mài với đất Năm 1990, ông Tô Tiến Sâm quyết định ẩn cư, khai khẩn đảo Tò Vò khi thấy tiềm năng canh tác, sản xuất tại đây. Thời gian đầu, ông để lại vợ và 5 người con ở quê nhà (xã Vạn thọ, huyện Đại Từ), một mình lên đảo làm kinh tế. Ban đầu làm lán ở. Gạo mang từ nhà vào, thức ăn tự kiếm là cá tôm trên hồ. Hàng ngày, ông cuốc đất trồng chè, trồng các cây lâu năm, trồng rừng theo các dự án từ 3352, PAM đến 661. Ông tăng gia nuôi gà, ngan, lợn và trâu bò.
Khi diện tích cây trồng ngoài rừng được gần 1 ha và cho thu hoạch thì vợ ông là bà Ngô Thị Lan cùng lên đảo với chồng để thu hái nông sản. Bà Lan cho biết, thời gian mới vào, rừng vắng lặng, chim kêu, vượn hú suốt ngày, cả đêm, cú đậu trên mái lán, kêu thảng thốt, rợn tóc gáy. Ở lâu thành quen, qua 25 năm, đến nay, vợ chồng bà đã là chủ của 20 ha rừng, gần 1 ha hoa màu, cây trái. Đàn gà vịt, ngan ngỗng thì không biết bao nhiêu con. Trâu bò cả thảy lúc nào cũng có trên dưới 10 con. Từ nguồn thu nhập đó, ông bà đã dựng vợ, gả chồng cho cả 5 người con.
Hồ Núi Cốc trở thành điểm du lịch hấp dẫn, khu vực được quy hoạch xây dựng thành thị xã Núi Cốc. Nhiều đại gia, người giàu sang muốn sở hữu riêng cho mình một không gian trong khu vực trên. Cũng không ít người tính toán đầu cơ đất đai, rừng đảo. Có nhiều người khi tham quan Hang Cà, qua đảo Tò Vò đã đặt vấn đề mua đất ở và rừng của chúa Sâm. Nhiều người khẳng định nhã ý, quyết tâm thiện chí mua bằng được nên xuống tiền với giá vài tỷ đồng. Ông Sâm từ chối thẳng thừng trước sự ngạc nhiên của khách.
Ông giải thích, đã bao nhiêu năm nay mình gắn bó với đất, với rừng. Đất rừng đã nuôi nấng, đùm bọc chở che cả nhà mình, nay lại bán đi thì cay đắng lắm. Nhà nông miệt mài với đất, nay bán đi để tiêu thì biết làm gì? Điều quan trọng là đất đai vĩnh viễn là tư liệu, là sinh kế muôn đời. Ông chia sẻ, trong số 5 người con đã trưởng thành của mình, có một người cũng đam mê, yêu đất rừng như cha đẻ. Đó cũng là lý do mà ông từ chối hàng tỷ đồng để ở lại với rừng.
Ông Sâm bộc bạch, có tiền thì bao nhiêu cho đủ? Nhiều tiền sợ lại làm hư con cháu. Vả lại, ở lại rừng vừa được sống trong môi trường trong lành, vừa được chăn nuôi, canh tác tùy thích. Với hàng loạt lý do đó, chúa đảo, chúa Sâm, dị nhân, người rừng Tô Tiến Sâm có ý định sẽ ẩn cư, gắn bó cả cuộc đời mình trên đảo Tò Vò. (Nông Nghiệp VN 16/6) đầu trang(
Bên cạnh việc xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh xác định tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân nhằm phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ “gốc”.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Đức Tưng cho biết, hàng năm, các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm và các cơ quan liên quan thu hút đông đảo mọi lực lượng và nhân dân tham gia. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền hiệu quả nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng cho người dân. Bên cạnh đó, kiểm lâm còn là lực lượng nòng cốt tuyên truyền bảo vệ rừng trong các cuộc họp thôn, các hội nghị chuyên đề về bảo vệ và phòng chữa cháy rừng tại các xã có rừng. \
Tại các hội nghị này, người dân, đại diện chính quyền xã và trường học được ký cam kết về bảo vệ rừng và được cấp phát nhiều tài liệu tuyên truyền về bảo vệ rừng. Tại những khu vực đông dân, cửa rừng, nơi có nguy cơ cháy rừng cao, nhiều biển báo tuyên truyền được xây dựng mới và sửa chữa.
Huyện Chiêm Hóa hiện có trên 96 nghìn ha diện tích đất có rừng, trong đó 4 xã có rừng giáp ranh với tỉnh Bắc Kạn. Nhưng hai năm trở lại đây, trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng và các điểm nóng, phức tạp về bảo vệ rừng. Ngoài công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ở các xã thì tại các chốt bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm còn ngăn chặn đấu tranh các đối tượng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.
Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm phối hợp với trưởng thôn, bản, các đoàn thể ở thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng. Huyện đã xây dựng được trên 700 biển quy ước, biển báo tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng. Hàng năm, các xã giáp ranh còn tổ chức hội nghị giao ban với các xã của tỉnh Bắc Kạn để tuyên truyền tới người cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng.
Nhiều huyện xây dựng phương án, chỉ thị về bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng đã chú trọng đưa công tác tuyên truyền lên đầu. Đồng chí Lê Hồng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Dương cho biết, cả Hạt chỉ có hơn chục biên chế song phải làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ở 28 xã nên có những cán bộ phải phụ trách 2 - 3 xã. Ở các trạm kiểm lâm cũng chỉ có từ 3 đến 5 cán bộ song mỗi cán bộ cũng phụ trách nhiều xã.
Do đó, công tác tuyên truyền luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, lực lượng dân quân và cán bộ ở thôn. Công tác tuyên truyền đã được lực lượng kiểm lâm gắn chặt với công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy. Hình thức tuyên truyền khá đa dạng như tuyên truyền miệng từ hội nghị ở xã xuống thôn và đến tận các hộ gia đình, tuyên truyền qua cấp phát tờ rơi, qua hệ thống loa truyền thanh không dây xã, qua hệ thống biển báo…
Anh Nguyễn Văn Hoan, người dân thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện (Sơn Dương) cho biết, hàng năm anh đều tham gia các cuộc họp thôn có cán bộ kiểm lâm tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng. Các hội nghị đó không chỉ cung cấp kiến thức cho bản thân anh trong công tác phòng, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng mà từ đó anh còn tuyên truyền cho mọi người trong gia đình và những hộ có rừng liền kề chấp hành các quy định trong phòng, chữa cháy rừng. Công tác tuyên truyền được chú trọng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng nói chung và phòng chữa cháy rừng nói riêng khi nhận thức của người dân được nâng cao và công tác bảo vệ rừng của người dân trở thành tự giác. (Báo Tuyên Quang 17/6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày 16/6, Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020.
ĐH đã thông qua Nghị quyết đánh giá kết quả hoạt động 5 năm qua của toàn Đảng bộ. ĐH nhấn mạnh, đến hết năm 2014, giá trị SX lâm nghiệp đạt 23,9 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị SX lâm nghiệp đạt 7,09%; kim ngạch XK lâm sản đạt 6,5 tỷ USD (bằng 144% chỉ tiêu), dự kiến đạt khoảng 7,0 tỷ USD vào năm 2015. Độ che phủ của rừng đạt 41,5% (bằng 100% kế hoạch).
Phương hướng 5 năm tới, ĐH nhất quán: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; mở rộng quan hệ với các ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế, tạo việc làm, phục vụ SX, nghiên cứu khoa học… góp phần tích cực trong quá trình dịch chuyển cơ cấu SXNN và phát triển nông thôn.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT đánh giá cao những thành tựu trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp đã gặt hái được. Đặc biệt, Tổng cục là một trong những đơn vị được Bộ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững sớm nhất và bắt tay vào triển khai ngay sau khi có Quyết định.
Tại ĐH, đồng chí Hà Công Tuấn – Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp vinh dự được đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. (Nông Nghiệp VN 17/6) đầu trang(
Trước đây, ở xã Ngọc Trạo (Thạch Thành), bà con có thói quen khai thác lâm sản phục vụ sinh hoạt mà chưa quan tâm đến việc trồng rừng, phát triển kinh tế rừng, do đó đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Từ khi thực hiện trồng rừng theo Dự án 327, 661, 147, nhận thức của người dân về nghề rừng, phát triển kinh tế rừng đã đổi thay. Bà con đã biết khai thác hợp lý lâm sản, lấy việc trồng rừng, phát triển kinh tế rừng là nguồn thu chính và lâu dài. Nghị quyết của đảng ủy xã cũng đã xác định lấy lâm nghiệp làm chủ đạo, từ đó thúc đẩy kinh tế trồng trọt, chăn nuôi cùng phát triển.
Đến nay, toàn xã đã có trên 90% số hộ dân tham gia trồng rừng theo các dự án. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 40 đến 100 triệu đồng/năm nhờ phát triển kinh tế đồi rừng. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn xã chỉ còn hơn 10%. Thời gian tới, xã Ngọc Trạo tiếp tục vận động người dân phát triển kinh tế rừng, phấn đấu mỗi năm trồng mới từ 10 đến 15 ha rừng; đồng thời, hướng dẫn bà con tận dụng đất đồi trồng cây công nghiệp ngắn ngày, nhằm từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. (Báo Thanh Hóa 16/6) đầu trang(
Nhận thấy việc trồng keo “ăn xổi” (chưa đến tuổi đã thu hoạch) đã để lại hệ lụy về môi trường nghiêm trọng, nhiều năm qua, Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Ba Tơ đã hướng đến việc trồng rừng thân thiện với môi trường.
Ông Lê Văn Ninh – Phó Giám đốc Công ty tự hào: Hằng năm, Hội đồng quản lý rừng (FSC) – một tổ chức phi Chính phủ đã đến kiểm tra các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững do công ty quản lý, nhưng đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày công ty được cấp chứng chỉ rừng bền vững vẫn còn nguyên giá trị. Theo ông Ninh rừng bền vững phải đạt 10 nguyên tắc, 56 tiêu chí và 236 chỉ số, nhằm mục đích bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.
Đạt được chứng chỉ rừng bền vững, Công ty đã thực hiện các nguyên tắc trồng và bảo vệ rừng. Trong khi một số hộ dân trong vùng trồng và sau 3 - 4 năm đã khai thác hàng loạt làm vỡ hệ sinh thái môi trường đất rừng, hiệu quả kinh tế không cao thì công ty đã có cách trồng và khai thác khác. Trên tổng diện tích công ty trồng và quản lý hơn 2.600ha, thì sau 7 năm công ty mới thu hoạch. Trong đó có 200ha công ty kéo dài chu kỳ khai thác đến 9-12 năm. Quá trình thu hoạch cũng trải đều hằng năm chứ không khai thác hàng loạt.
Với cách khai thác này, cây cũng kịp trả lại độ dinh dưỡng cho đất, gỗ đạt chất lượng. Khi bán cho các doanh nghiệp xuất đi các nước EU, Mỹ đều đảm bảo “thuận buồm xuôi gió”, bởi không chỉ gỗ đạt chất lượng mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình khai thác, công ty cũng đã tạo công ăn việc làm cho dân trong vùng. Nhiều hộ dân cũng đã biết kỹ thuật trồng keo phát triển kinh tế. Đây là hiệu ứng xã hội mà công ty đã mang lại.
Trên cơ sở duy trì trồng và quản lý rừng bền vững, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tơ đang hướng đến trồng rừng theo mô hình trồng keo cấy mô. Theo ông Ninh, kỹ thuật trồng và chăm sóc keo cấy mô phức tạp hơn gấp 3 lần cây keo giâm hom nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cũng cao gấp 3 lần các loại keo trồng lâu nay, và ít gây tác hại đến môi trường đất rừng.
Biết được thông tin này là năm 2013, trước thực trạng môi trường đất rừng trồng keo bị phá vỡ do mưa lũ gây ra, cùng với cây keo bán ngày càng tụt giá, nhân viên công ty đã lặn lội vào các tỉnh phía Nam để tìm hiểu cách ươm giống keo cấy mô tế bào để thực hiện trên vùng đất Ba Tơ, qua đó đã nhận thấy trồng keo cấy mô tế bào đã cho hiệu quả bất ngờ. Như, một chu kỳ trồng keo lai giâm hom 7-9 năm, khi khai thác chỉ thu được khoảng 120 – 130m3 gỗ, trong khi đó trồng keo cấy mô tế bào kéo dài từ 9-12 năm thì thu được khoảng 250m3 gỗ.
Thấy được lợi ích của việc trồng keo cấy mô tế bào và tận mắt chứng kiến cách gieo ươm trồng ở một số mô hình trong Nam Bộ, mùa trồng rừng năm 2014, Công ty lâm nghiệp Ba Tơ đã mua giống về trồng thử nghiệm trên 10ha đất rừng. Qua một năm cây phát triển nhanh chóng. Biết đất rừng Ba Tơ chịu với kỹ thuật ươm cấy mô tế bào, nên Công ty quyết định trồng trên diện rộng trong mùa trồng rừng năm 2015. Tuy vậy, vì cây giống quá đắt và dự định mua cây với một số lượng lớn để trồng nên qua tính toán khâu vận chuyển quá bất tiện và tốn kém, công ty đã quyết định mua giống về lập vườn ươm để chăm sóc.
Bây giờ, trên diện tích khoảng 200m2 đất, Công ty đã mua bao ni lông, chặt cây làm thành vòm phủ kín để đặt 300.000 cây keo giống cấy mô tế bào mua từ miền Nam về chăm sóc trong mùa nắng nóng này. Anh Lê Văn Ninh – Phó Giám đốc Công ty cho rằng: Chăm sóc cây keo cấy mô tế bào tuy khó, nhưng cây giống này luôn chịu nhiệt độ cao. Thời điểm này ươm trồng là thích hợp, nhưng khó là để vòm ni lông bung ra, không khí bên ngoài ùa vào là cây chết hàng loạt. Ngày nào anh em trong công ty cũng phải túc trực để chăm sóc cây đạt chất lượng. Dự kiến mùa mưa năm nay, công ty sẽ trồng trên diện tích 150ha.
Trồng được cây keo cấy mô tế bào, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ được môi trường. Bởi, lâu nay, nạn khai thác keo ồ ạt trước một vòng đời của cây keo nên dẫn đến nạn sạt lở núi, phá vỡ môi sinh đất rừng. Bây giờ, trồng keo cấy mô tế bào, chu kỳ khai thác tuy lâu hơn nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần cây keo giâm hom. Theo ông Ninh, qua nghiên cứu việc khai thác keo đúng độ tuổi, cây keo sẽ kịp trả lại độ dinh dưỡng cho đất, đồng thời đảm bảo được kinh tế bền vững lâu dài. (Báo Quảng Ngãi 16/6) đầu trang(
Nhiều năm liền, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lang Chánh là điểm sáng về công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ vậy, độ che phủ rừng của huyện đạt 95,8%, góp phần tích cực trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Đến thời điểm này, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lang Chánh đã trồng được trên 999,18 ha rừng, trong đó, rừng sản xuất là 822,28ha, rừng phòng hộ là 176,9ha, Ban quản lý đã thực hiện mô hình chuyển hóa 10ha rừng trồng gỗ nguyên liệu, sang kinh doanh rừng gỗ lớn, hàng năm trồng được từ 500 - 800 ha rừng. Để thực hiện tốt dự án bảo vệ và phát triển rừng, đơn vị đã tiến hành thiết kế, lập dự toán trình duyệt cấp trên cho các hạng mục: bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng, ổn định hợp đồng khoán cho 275 hộ dân và 38 hộ gia đình cán bộ công nhân viên trong đơn vị thực hiện.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tốt nguồn cây giống, Ban quản lý rừng phòng hộ đã chủ động chỉ đạo ươm trên một triệu hai trăm nghìn cây giống các loại mỗi năm, như cây Keo, cây Lát, cây Xoan, Trương vân, Trò, Lim xanh, Mỡ... Hiện nay, số cây giống lâm nghiệp này đang sinh trưởng tốt, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu trồng rừng của huyện Lang Chánh với chỉ tiêu đề ra là trồng mới 500ha rừng mỗi năm. (Đài PTTH Thanh Hóa 16/6) đầu trang(
Lãnh đạo Hiệp hội Đồ gỗ và nội thất Italy (gồm 3.000 thành viên) đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam và có kế hoạch thiết lập văn phòng đại diện tại nước ta, từ đó mở rộng hợp tác kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á.
Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương) cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Italy đã phối hợp với Liên đoàn Giới chủ công nghiệp Italy (Confindustria) tổ chức bàn tròn hợp tác kinh tế Việt Nam-Italy trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ.
Tại bàn tròn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafor Phạm Quang Hiển đã giới thiệu đến các đối tác Italy năng lực, hoạt động kinh doanh của Vinafor - doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ xếp hạng đặc biệt; tiềm năng nguồn tài nguyên rừng của Việt Nam, cũng như các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, gia công đồ gỗ tại Việt Nam.
Lãnh đạo Hiệp hội đồ gỗ và nội thất Italy (Federlegno Arredo), ông Roberto Cuneo đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam và có kế hoạch thiết lập văn phòng đại diện tại nước ta, từ đó mở rộng hợp tác kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á.
Ông Phạm Quang Hiển bày tỏ mong muốn hợp tác với Italy, cụ thể là với Federlegno Arredo trong việc xuất khẩu trực tiếp sản phẩm đồ gỗ sang thị trường Italy, nhận gia công sản phẩm và tái xuất, cũng như sẵn sàng đứng ra làm nhà phân phối cho hiệp hội tại thị trường Việt Nam.
Vinafor cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn nội thất Mondo Convenienza - tập đoàn sản xuất, phân phối đồ nội thất có quy mô lớn tại Italy. Buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh giữa Vinafor và Mondo Convenienza.
Trong tháng tới, Mondo Convenienza sẽ tổ chức đoàn sang tìm hiểu thị trường Việt Nam và làm việc cụ thể hơn với Vinafor nhằm hướng đến sự hợp tác lâu dài và bền vững.
Nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực đồ gỗ sẽ là một trong những nội dung chính của phiên họp lần 2, Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế Việt Nam-Italy trong năm nay. (Chính Phủ + Nhân Dân 16/6) đầu trang(
Hơn 400ha đất rừng của các hộ gia đình được Nhà nước giao theo Nghị định 163 của Chính phủ đã bị bán, chuyển nhượng, cho thuê trái quy định là việc mà các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An mới phát hiện được gần đây.
Điều đáng nói là bên cạnh sự chuyển nhượng trái phép này, còn có hàng chục ha đất rừng khác bị sử dụng không đúng mục đích nhưng việc xử lý thì chưa có hiệu quả…(VOV Giao Thông 16/6) đầu trang(
16/6, trước phản ánh của dư luận về hiện tượng sau trận dông lốc có nhiều cây mới trồng bị đổ lộ nguyên cả dây và túi bọc quấn quanh bầu đất, cơ quan chức năng Hà Nội đã lên tiếng khẳng định sẽ tiến hành thanh tra quy trình trồng cây và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.
Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều qua (16/6), lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã nhận được rất nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến việc dông lốc xảy ra khiến hàng nghìn cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ. Ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trận mưa dông chiều ngày 13/6, có gió giật từ cấp 8 đến cấp 9 gây hậu quả rất nặng nề cho người, phương tiện; hệ thống cây xanh và lưới điện trên toàn thành phố.
Trả lời câu hỏi về việc sau trận dông lốc chiều ngày 13/6, nhiều cây xanh mới trồng trên các tuyến phố đã lộ nguyên bầu bọc bằng dây, lưới và ni lông, ông Phong cho biết: “Việc dư luận, người dân phản ánh cây lộ bầu thì thành phố biết, Sở Xây dựng cũng biết. Sau khi nhận được chỉ đạo từ thành phố, Sở đã giao cho các đơn vị kiểm tra thanh tra, nếu phát hiện vi phạm về quy trình trồng cây sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng đang tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể doanh nghiệp nào trồng các loại cây để nguyên bọc ni lông và sẽ thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí”, ông Phong nói.
Trước hoài nghi của dư luận về việc trồng cây còn để nguyên bầu, nguyên túi bọc như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây xanh? Lãnh đạo Sở Xây dựng lý giải, việc này ảnh hưởng như thế nào thì còn phải kiểm tra. Sau kiểm tra, thanh tra quy trình trồng cây, Sở sẽ tập hợp báo cáo cụ thể và có biện pháp xử lý.
Theo Sở Xây dựng, đối với quá trình rà soát lại hệ thống cây xanh đường phố sẽ phân loại, xác định cây nguy hiểm, không đúng loại cây đô thị: “Trong tháng 7/2015 chúng tôi sẽ báo cáo thành phố các loại cây này. Đối với số tiền thiệt hại liên quan đến vụ dông lốc, thành phố có Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, hiện đơn vị này đang thống kê cụ thể”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.
Trong một diễn biến khác, theo phản ánh của một số người dân trên phố Lê Duẩn vào trưa ngày 16/6, một nhóm công nhân đã đào đất, gỡ lớp lưới bọc phần rễ và bầu của những cây trồng trên tuyến phố này. Còn theo ghi nhận của phóng viên, những cây lộ đổ ngã nguyên bọc bằng túi lưới trên các tuyến phố khác như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh…, mà dư luận đã phản ánh thì đến nay đã được trồng lại: “Việc công nhân đi gỡ bỏ các lưới bọc trên phố Lê Duẩn không phải là người của công ty. Sau khi có phản ánh của dư luận, chúng tôi đã cho tiến hành thanh tra nội bộ toàn bộ quy trình trồng cây của các đơn vị liên quan”, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (gọi tắt Cty Công viên cây xanh Hà Nội) cho biết.
Theo lãnh đạo Cty Công viên cây xanh Hà Nội, việc trồng cây xanh đường phố, cây xanh đô thị hiện nay có rất nhiều đơn vị khác tham gia. Vị này lý giải, về nguyên tắc cây mới trồng cần có lưới bao để tránh vỡ bầu đất và lưới này sẽ tự hủy, tuy nhiên không loại trừ khả năng công nhân không làm đúng quy trình: “Chúng tôi không bao biện hay thanh minh cho nhân viên của mình, nhưng đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà nó còn là danh dự của ngành, của truyền thống của Cty mấy chục năm nay. Phía công ty sẽ thanh kiểm tra nội bộ, rà soát quy trình trồng cây để làm sáng tỏ vấn đề này”, đại diện Cty Công viên cây xanh Hà Nội khẳng định.
Về việc chậm trễ khắc phục hậu quả sau trận mưa dông, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, dự kiến ban đầu chỉ có khoảng 300 cây nhưng trên thực tế có tới 1.300 cây bị gẫy đổ. Đến chiều 16/6, công tác khắc phục cơ bản đã hoàn tất, toàn bộ cây gẫy đổ đã được dọn dẹp, đảm bảo cuộc sống và nhu cầu đi lại của người dân được bình thường. Đối với hàng loạt cây xanh bị đổ trong vườn hoa, công viên cũng đang được lực lượng chức năng khắc phục, dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Việc trồng thay thế cây đổ gãy cũng được chuẩn bị và sẽ được trồng lại, trên cơ sở cây trồng mới phải đảm bảo sống và sinh trưởng tốt. Riêng tại đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố sẽ xin ý kiến các nhà khoa học, ý kiến người dân xem phải trồng loại cây nào phù hợp nhất.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, sau sự việc này, Hà Nội cũng có thêm nhiều kinh nghiệm và sẽ phải có kế hoạch dài hơi hơn. Trong đó thành phố sẽ ghi nhận các kiến nghị về giải pháp cảnh báo mưa dông qua hệ thống loa phát thanh, tin nhắn điện thoại. Đối với các đơn vị thực hiện trồng cây trong hợp đồng quy định rõ các cây trồng mới phải đảm bảo sống và phát triển bình thường mới được thanh toán tiền. “Các đơn vị trồng cây phải đảm bảo cây phải sống, sinh trưởng tốt sau 1 năm thậm chí lâu hơn họ mới được quyết toán và trong thời gian đấy họ phải bảo hành việc chăm sóc cây”, một vị cán bộ lý giải.
Trong một diễn biến liên quan, các chuyên gia cũng đã lên tiếng về sự việc này: “Nếu không phải bọc tự hủy mà là một chất liệu khác, khi trồng không tiến hành tháo bỏ thì không đúng với quy trình trồng cây xanh. Vì nếu bọc kín, ảnh hưởng đến quá trình tiếp xúc của cây, rễ không thể xuyên thủng để bám vào đất”, ông Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành Sinh học Việt Nam cho rằng, cây trồng ở đường phố Hà Nội chưa phù hợp: “Không nên trồng các loại cây như xà cừ, cây bàng, cây keo… để làm cây đô thị vì không đảm bảo an toàn. Đơn cử xà cừ gãy đổ ít nhưng đã đổ thì gây nguy hại rất lớn đến tính mạng cũng như tài sản của người dân. Vì thế trồng cây gì phải bàn tính và loại cây gì là phù hợp. Có ba vấn đề đặt ra khi trồng cây xanh đô thị là yêu cầu an toàn, bóng mát và có hoa hay không. Trong đó an toàn là quan trọng nhất. Theo tôi Hà Nội cần phải tổ chức những cuộc hội thảo khoa học để đánh giá liên quan đến việc trồng cây như thế nào”, ông Hùng chia sẻ. (Tiền Phong 17/6) đầu trang(
Chiều 16-6, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, hiện Sở Xây dựng đang rà soát, kiểm tra các trường hợp báo chí nêu cây mới trồng bị bật gốc sau trận mưa giông chiều 13-6 để lộ ra bầu đất vẫn còn bọc trong nilon.
Tới nay, một số tuyến phố vẫn chưa dọn dẹp hết cây gãy đổ trên vỉa hè. Ở đây có nguyên nhân khách quan là số lượng cây bị gãy đổ trong trận mưa giông chiều 13-6 quá lớn. Trước đây, cơ quan chức năng cũng chỉ xây dựng phương án khắc phục khi có 300 cây gãy đổ trong một trận mưa bão nhưng con số vừa qua lên tới gần 1.400 cây. Việc khắc phục rất phức tạp và phải đảm bảo an toàn nên đòi hỏi số lượng lớn nhân lực và máy móc, thiết bị.
Thành phố cũng đã huy động một lực lượng rất lớn nhân lực, máy móc nhưng công tác khắc phục cũng tốn rất nhiều thời gian. Công tác khắc phục vừa qua khá hiệu quả và các lực lượng tham gia đã nỗ lực hết sức mình, không quản ngày đêm để nhanh chóng giải quyết các điểm nóng.
Với những cây bị nghiêng, có dấu hiệu nguy hiểm sau trận giông chiều 13-6, Thành phố đã giao các ngành chức năng rà soát lại toàn bộ hệ thống cây xanh hiện có trên địa bàn để phát hiện những trường hợp nghiêng, có dấu hiệu sắp đổ, nguy hiểm để xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng tới an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Dư luận phản ánh một số trường hợp cây mới trồng bị bật gốc trong cơn giông, để lộ ra bầu đất còn bọc nguyên trong nilon. Thành phố và Sở Xây dựng đã biết thông tin này sau khi báo chí phản ánh. Thành phố đã giao các đơn vị chức năng kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm quy trình trồng cây, sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng sẽ thông tin tới báo chí.
Số cây gãy đổ vừa qua chủ yếu là những cây rễ ăn ngang, rễ nông. Thành phố đã giao Sở Xây dựng rà soát để xác định nhóm cây không đúng chủng loại cây đô thị, có dấu hiệu nguy hiểm để xem xét thay thế. Yêu cầu chung là cây thay thế phải đúng chủng loại cây đô thị, tán, rễ phù hợp điều kiện thổ nhưỡng Hà Nội, đảm bảo sinh trưởng tốt, độ an toàn cao, ít gãy đổ, rễ không ảnh hưởng tới hệ thống hạ tầng đô thị… Việc này cần lấy thêm ý kiến người dân, nhà khoa học để đảm bảo loại cây được lựa chọn phù hợp nhất. (An Ninh Thủ Đô + Thanh Niên + Tiền Phong 17/6)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||