|
Ngày 16 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phạt ông Lương Thành Đông (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) 20 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tịch thu sung quỹ nhà nước 2,168m3 gỗ vi phạm; trả lại phương tiện vận chuyển và buộc ông Đông nộp 50,05 triệu đồng tương đương giá trị ô tô tải thương hiệu Cửu Long biển kiểm soát 49C-04709 vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 17/7/2015, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã phát hiện ông Lương Thành Đông có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Sau khi tiến hành kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã tiến hành lập biên bản thu giữ 2,168m3 gỗ tròn, chủng loại gỗ thông ba lá (nhóm 4) và phương tiện vận chuyển là ô tô hiệu Cửu Long mang biển kiểm soát 49C-04709. Việc xử phạt nghiêm minh, nhằm răn đe các hành vi vi phạm Luật Quản lý, phát triển và bảo vệ rừng đã góp phần làm giảm các hành vi vi phạm lâm luật. (Báo Lâm Đồng 15/9) đầu trang(
Sáng 15/9, Sở NN&PTNT Cà Mau phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo đối thoại đóng góp ý kiến dự thảo 6 quy định tạm thời về nuôi tôm - rừng có chứng nhận quốc tế trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau - Châu Công Bằng khẳng định: Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc tận dụng lợi thế để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản bằng nhiều hình thức nuôi: Thâm canh, quảng canh, quảng canh kết hợp.
Đã qua, hình thức nuôi tôm rừng dù được quan tâm đầu tư nhưng phát triển chưa tốt; chưa chú trọng công tác kết hợp bảo vệ rừng; năng suất tôm còn thấp; đời sống người nuôi tôm dưới tán rừng còn bấp bênh; vùng nuôi tôm chứng nhận còn nhiều bất cập do mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp có cách làm khác nhau.
Chính vì thế, việc nuôi tôm rừng có chứng nhận quốc tế sẽ giúp bảo vệ được rừng ngập mặn và môi trường rừng, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người nuôi tôm; đảm bảo sinh kế cho người dân.
Tại Hội thảo, đại diện SNV cũng đã báo cáo về việc triển khai dự án nuôi tôm có chứng nhận thời gian qua trên địa bàn tỉnh, cụ thể là dự án MAM (Dự án khôi phục rừng ngập mặn thông qua mô hình nuôi tôm bền vững và giảm thiểu phát thải tại Cà Mau); đồng thời cũng đã đưa ra phương hướng triển khai dự án trong thời gian tới. Nhiều đại biểu tham dự Hội thảo quan tâm đến cơ chế chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi giữa doanh nghiệp thủy sản với hộ dân và các tổ chức chủ rừng sao cho công bằng, minh bạch, công khai; cơ chế mua bán giữa doanh nghiệp và người dân cần được quan tâm. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia dự án cần “nhìn chung một hướng” trong triển khai thực hiện nuôi tôm sinh thái… Đây là những cơ sở quan trọng để Sở NN&PTNT Cà Mau hoàn chỉnh dự thảo 6 trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới. (Báo Đất Mũi 15/9) đầu trang(
Khi máy ảnh hồng ngoại ra đời khoảng năm 1990, bẫy ảnh mới được giới bảo tồn sử dụng như một công cụ nghiên cứu và giám sát ĐDSH. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, bẫy ảnh ngày càng được sử dụng rộng rãi.
Loại máy ảnh thường được sử dụng là máy ảnh kỹ thuật số tự động có kích thước nhỏ gọn và hoạt động theo nguyên tắc cảm biến nhiệt độ và sự chuyển động để ghi lại những hình ảnh động vật trong tự nhiên.
Bẫy ảnh đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, cho phép các nhà khoa học thu thập được những hình ảnh mới lạ về các loài động vật quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng với những thao tác đơn giản và chi phí hợp lý mà không làm xáo trộn đời sống của các loài động vật. Hơn nữa, bẫy ảnh còn lưu lại được nhiều hình ảnh đẹp đẽ và độc đáo về thiên nhiên hoang dã mà các nhà nhiếp ảnh khó có cơ hội chụp được.
Các tổ chức quốc tế như Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cũng nhận định, bẫy ảnh là công cụ quan trọng trong các chiến dịch bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay WWF đang giúp KBT Sao la TT Huế và Quảng Nam đặt các bẫy ảnh trong khu bảo tồn để hy vọng có thêm nhiều hình ảnh của các loài ĐVR.
Ở tỉnh TT Huế, với phương pháp khảo sát và đặt bẫy ảnh, KBT Sao la đã phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN đang có nguy cơ tuyệt chủng như: sao la, các loài mang (nghi vấn có thể là mang lớn, mang trường sơn), vọoc, trĩ sao, gà lôi...
Đặc biệt mới đây, bất ngờ phát hiện cá thể thỏ vằn (Nesolagus Timminsi) với đặc điểm có lớp lông pha điểm những vết vằn.. Trước đó, loài thú quý hiếm này được tìm thấy ở Quảng Bình và Nghệ An, nhưng mới đây lần đầu tiên phát hiện tại KBT Sao la Thừa Thiên - Huế.
Đây là thông tin thú vị nhưng cũng đặt ra nhiều trăn trở đối với những người làm công tác bảo tồn thiên nhiên. Khác với thỏ rừng sinh sản nhanh, thỏ vằn có quần thể rất ít, chỉ còn khoảng 100 đến 200 con ngoài tự nhiên, phạm vi phân bố hẹp, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề cần lưu tâm và đặt ra cho những người làm công tác bảo tồn thiên nhiên nhiều trăn trở.
Đầu tháng 9/2013, hình ảnh Sao la lại được ghi nhận thông qua bẫy ảnh tự động đặt trong KBT Sao la Quảng Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hiện tại, khi niềm tin vào sự tồn tại của Sao la ngoài tự nhiên, cũng như vào hiệu quả bảo tồn Việt Nam dang bị sụt giảm, nhất là sau khi loài tê giác Java chính thức tuyệt chủng ở Việt Nam năm 2011.
Các nhà bảo tồn, WWF cho rằng đây là bằng chứng quan trọng, chứng minh cho tính đúng đắn và là kết quả của những đầu tư và nỗ lực bảo tồn ĐDSH ở khu vực Trung Trường Sơn trong nhiều năm qua. Thậm chí, việc tái xuất hiện này còn được cho là minh họa cho sự cần thiết của các mô hình bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng trong thực tiễn ở Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, bẫy ảnh cũng có một số nhược điểm về giới hạn góc chụp và chi phí sử dụng. Vì chỉ thu được hình ảnh trong một khoảng không gian hẹp nên bẫy ảnh rất dễ để mất dấu các loài động vật. Các nhà nghiên cứu đã phải khắc phục nhược điểm này bằng cách đặt đồng thời nhiều bẫy ảnh nhằm thu được những hình ảnh chính xác từ nhiều góc độ.
Chi phí sử dụng bẫy ảnh tất nhiên cũng không phải nhỏ. Một chiếc máy ảnh có thể sử dụng làm bẫy ảnh thường có giá khá cao. Thêm nữa, máy ảnh cũng có thể bị vỡ khi bị các loài vật tấn công và đôi khi bị trộm cắp. Tuy nhiên, cho đến nay bẫy ảnh vẫn được ghi nhận và đánh giá là công cụ nghiên cứu hữu hiệu phục vụ đắc lực cho công tác giám sát ĐDSH. (Chi Cục Kiểm Lâm Thừa Thiên Huế 14/9) đầu trang(
Mô hình gây và nuôi động vật hoang dã hiện đang phát triển rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Một trong những mô hình mới hiện đang được bà con nông dân, đặc biệt là các thanh niên trẻ lập nghiệp đang rất quan tâm, là mô hình nuôi hươu sao lấy nhung.
Anh Sinh vui vẻ cho biết: Vốn xuất thân là một giáo viên, để hỗ trợ và phát triển kinh tế gia đình, năm 2009 anh mạnh dạn tìm hướng đi mới, sau một thời gian trăn trở tìm hướng đầu tư, anh nhận thấy mô hình nuôi hươu sao đem lại hiệu quả kinh tế cao, chi phí đầu tư lại không nhiều. Cuối năm 2009, anh đặt quyết tâm mua 20 con hươu sao giống với giá hơn 170 triệu đồng đưa vào nuôi và sau 4 tháng cho thu hoạch lần đầu, thấy rõ được lợi nhuận nên anh tiếp tục nhân rộng đàn hươu của gia đình lên 40 con rồi 60 con. Và bước đột phá chỉ bắt đầu khi vào năm 2012 anh chính thức mở trang trại đầu tiên ở Thị Trấn Nam Ban - huyện Lâm Hà.
Tính đến nay, anh thanh niên này đã có 18 mô hình trang trại nuôi hươu sao lấy nhung ở Lâm Hà, Đơn Dương, Đà Lạt (Trại Mát) và sắp tới là các huyện khác trong tỉnh.
Theo anh Sinh: Việc chăn nuôi hươu vừa tận dụng được nguồn thức ăn từ nông sản của gia đình vừa dễ chăm sóc, ít dịch bệnh so với các loại vật nuôi khác. Bên cạnh đó, hiện nay nhung hươu bán rất chạy trên thị trường và có giá trị kinh tế cao.
Cũng theo anh Sinh, hươu sao có sức đề kháng bệnh tương đối cao, ít khi bị bệnh lặt vặt. Nếu nuôi hươu sao, cần lưu ý nguồn nước hợp vệ sinh (như nước thủy cục hoặc nước giếng đóng có độ ph từ 6,5 đến 8,5 cũng đều sử dụng được), cho ăn cỏ tươi, lá cây và thêm một vài dạng thức ăn tinh bột để bồi bổ một cách đều đặn, đúng liều lượng thì hươu sao phát triển trọng lượng rất tốt.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chỉ cần sau hơn 1 năm nuôi, hươu đực bắt đầu ra sừng, hay còn gọi là nhung. Trọng lượng của mỗi cặp nhung hươu nặng từ 0,5 - 0,7 kg, nếu được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng có cặp nhung nặng trên 1 kg. Hiện tại, nhu cầu nhung hươu trên thị trường là rất lớn, với giá bán bình quân khoảng 22 triệu đồng/kg nhung hươu.
Ngày nay, người chăn nuôi không chỉ nuôi hươu đực để lấy nhung, mà còn nuôi thêm hươu cái để sinh sản, nhân đàn. Mỗi năm, hươu sinh sản một lần, hươu cái giống chừng từ 4-6 tháng tuổi có giá khoảng 7 triệu đồng/con, hươu đực 12 triệu đồng/con. Xét về hiệu quả kinh tế có thể thấy, tuy nguồn vốn đầu tư ban đầu để nuôi hươu sao có thể lớn hơn một số vật nuôi khác, nhưng về lâu dài thì lợi nhuận mang lại là cao hơn.
Theo những hộ dân nuôi hươu sao, thì mô hình này rất thích hợp cho những ai muốn vượt nghèo bằng chính công sức và sự cần cù của bản thân. Công chăm sóc hươu sao cũng rất ít tốn kém và tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, muốn nuôi hươu sao theo mô hình này thì phải chọn nơi không ồn ào, hợp vệ sinh, không bị ô nhiễm bởi nguồn nước thoát sinh hoạt gia đình hay nguồn nước thải chưa qua xử lý của các khu công nghiệp, khu chế xuất; diện tích chuồng phải tương đối rộng và trong chuồng nuôi phải có thêm một số cây có tàng lá xum xuê để che chắn sức nóng của ánh mặt trời; nhất là phải gần những nơi có cỏ tươi với số lượng nhiều để cắt cho hươu sao ăn.
Tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc, quá trình phát triển của hươu, anh Sinh cho biết: Nuôi hươu không khó, bởi chúng không kén thức ăn, có khả năng ăn tất cả các loại lá cây, rau và cỏ. Hơn nữa chúng vốn là động vật hoang dã nên sức đề kháng cao, ít khi bị bệnh, dễ dàng cho việc chăm sóc.
Một con hươu trưởng thành trong một ngày ăn khoảng 5 - 7kg cỏ hoặc lá cây, vào mùa cắt nhung thì cho chúng ăn thêm tinh bột (cám gạo hoặc cám ngô) khoảng 300 - 500g/ngày và những loại lá cây có nhiều nhựa như sung, mít, đu đủ… thì chất lượng nhung sẽ tốt hơn.
Nuôi hươu con sau khi tách mẹ thì mất 2 năm sẽ cho thu nhung. Một năm thường thu một lần chính và một lần phụ. Nhung thu đợt chính từ khi mọc đến khi cắt mất khoảng 40 - 45 ngày (nhung cho chất lượng tốt nhất là khi cao khoảng 22 - 25 cm). Sau khi cắt đợt 1 thì khoảng 20 - 30 ngày được cắt đợt 2 (đợt phụ và gọi là nhung chồi), tuy nhiên lượng nhung thu được ít và tuỳ vào từng con hươu mới cho nhung đợt 2.
Khi cắt nhung phải dùng dụng cụ sắc và được khử trùng cẩn thận, cắt song phải tiến hành cầm máu nhanh để tránh mất sức cho hươu. Sau đó cho hươu ăn bổ sung thêm thức ăn tinh bột để giúp chúng nhanh hồi sức.
Như vậy, với tiềm năng và lợi thế của Lâm Đồng là địa phương có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với việc phát triển chăn nuôi hươu sao lấy nhung nên đây đang được coi là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp và thực sự là con đường làm giàu của các hộ nông dân, cũng như các hộ thanh niên nơi đây. (Kinh Tế Và Dự Báo 15/9) đầu trang(
Vấn đề nuôi nhốt động vật hoang dã có quy định của pháp luật, mà những cơ sở được phép nuôi phải tuân thủ.
Trong đó, yêu cầu về bảo đảm an toàn tuyệt đối (không để chúng xổng chuồng) được đặt ra như đòi hỏi tiên quyết. Có thể thấy lỗ hổng ở đây chính là sự “lơ mơ” hay nói đúng ra là sự bắt tay của chính quyền địa phương với cơ sở nuôi nhốt.
Mới đây, người dân thôn 11, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng phát hiện rắn hổ mang bò vào tận nhà, bành mang đe dọa tấn công. Không phải chỉ một nhà gặp rắn hổ mang, mà nhiều nhà ở thôn này chung cảnh ngộ khiến người dân khiếp sợ. Loài rắn hung hãn này thoát ra từ một hộ nuôi rắn hổ mang gần đó. Câu chuyện chăn nuôi động vật hoang dã lại để xổng chuồng, đe dọa cộng đồng một lần nữa được xới lên. Tuy nhiên, quan trọng hơn là vì sao lại có chuyện đó.
Người phụ nữ bắt gặp con rắn hổ mang chui vào gầm chạn nhà mình kể: “Tôi vừa bước vào trong bếp thì nghe thấy tiếng “phì, phì” ở chạn bát, nhìn vào thì thấy con rắn đen xì đang bành mang. Tôi phải gọi chồng tôi xuống giết rồi mang xác tới nhà cán bộ thôn làm bằng chứng”.
Theo người dân trong thôn, chưa bao giờ có tình trạng rắn hổ mang xuất hiện nhiều như vậy, khiến mọi người rất hoang mang. Có nhà trong vòng 1 ngày đã phải 3 lần dùng gậy đuổi chúng đi.
Sở dĩ có hiện tượng đó là do chính ngay trong thôn có một gia đình làm trại nuôi rắn hổ mang. Loài rắn này rất có giá trên thị trường, kiểu một vốn bốn lời nên người ta bất chấp nguy hiểm đến với chính mình, đến với gia đình và càng bất chấp tính mạng cộng đồng vẫn làm chuồng nuôi nhốt.
Nhưng mà ở đời, chuyện gì cũng vậy, kĩ cách mấy thì cũng có lúc sơ hở, thể là loài rắn độc bò ra. Chúng trườn mình lang thang bất cứ nơi nào, sẵn sàng tấn công con người khi cảm thấy bị đe dọa.
Người nuôi rắn đã vậy, đáng nói nữa là thái độ của chính quyền địa phương. Khi người dân phát hiện nhiều rắn một cách bất thường, đã trình báo. Họ lại còn cẩn thận mang cả “vật chứng” đến, nhưng cũng không nhận được cách giải quyết tích cực.
Thậm chí có vị “quan xã” còn nói rằng, tuy trại nuôi rắn không có giấy phép nuôi động vật hoang dã theo quy định, nhưng chủ trại đã “xin” được nuôi hết đợt này để bán xong rồi đóng cửa. Trong lúc chờ rắn đủ lớn để bán kiếm lời to, thì thử hỏi có nhốt chặt được chúng không, và bà con thôn xóm phải sống trong phập phồng lo sợ đến bao giờ.
Đã thế, đại diện Phòng Nông nghiệp huyện lại cho rằng, không nhận được báo cáo của UBND xã và đây là mô hình nuôi gia đình nên không thuộc diện phòng quản lý. Nói vậy thì ai quản lý đây, ai lo cho dân đây.
Nhân chuyện con rắn hổ mang ở Hải Phòng, lại nhớ đến vụ con cá sấu ở Cà Mau. Cách đây gần 3 năm, nhiều người dân ở đây phát hiện cá sấu trên sông, đôi khi chúng còn lao cả lên bờ kiếm thức ăn. Một cặp vợ chồng ông lão bán than, đã thấy con cá sấu rất to nổi đầu trên mặt nước. Đó là màn mở đầu cho vấn nạn cá sấu xổng chuồng.
Sau đó, người dân liên tiếp phát hiện cá sấu. Một người chở rau tươi ở quê lên bán gặp cá sấu to trên sông Cà Mau, đoạn gần chợ phường 7. Rồi cá sấu cũng xuất hiện ở khúc sông Đầm Cùng (đoạn thuộc địa phận xã Trần Thới, huyện Cái Nước). Tin đồn cá sấu xổng chuồng đến với chính quyền, nhưng lại bị cho rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt, không đáng tin cậy.
Đã thế, “song kiếm hợp bích” giữa doanh nghiệp với chính quyền, công ty nuôi cá sấu ở khu vực này đã phủ nhận bằng cách ra thông báo theo kiểu dọa dân. Nội dung tờ thông báo dán công khai ở nhiều nơi có đoạn: “Nếu ai phát hiện cá sấu thì báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Công ty. Nếu ai cố tình che giấu hoặc bắt cá sấu mà không thông báo thì sẽ bị xử lý theo pháp luật”.
Cá sấu là loài nguy hiểm, giết chết người như bỡn, để xổng chuồng là không thể chấp nhận. Chính Công ty nuôi cá sấu phải chịu trách nhiệm chứ sao lại đe “xử lý theo pháp luật” người dân bắt cá sấu. Họ đe dân chỉ vì giá trị của con cá sấu là lớn, nên dọa để dân nếu có bắt được thì sợ mà đem giao nộp. Đợt đó, người ta đã bắt dược tới 73 con cá sấu xổng chuồng. Thật là ghê sợ! Bà con nói với nhau rằng, doanh nghiệp đã “dựa hơi” chính quyền và ngành chức năng để “hù” dân, thật không ổn chút nào.
Vấn đề nuôi nhốt động vật hoang dã có quy định của pháp luật, mà những cơ sở được phép nuôi phải tuân thủ. Trong đó, yêu cầu về bảo đảm an toàn tuyệt đối (không để chúng xổng chuồng) được đặt ra như đòi hỏi tiên quyết. Qua hai câu chuyện kể trên cho thấy lỗ hổng ở đây chính là sự “lơ mơ” hay nói đúng ra là sự bắt tay của chính quyền địa phương với cơ sở nuôi nhốt.
Cái bắt tay ấy rất có thể mang lại tai họa cho cộng đồng. Đằng sau sự bắt tay ắt hẳn phải là lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ở đây không thuộc về tập thể mà rơi vào túi cá nhân. Còn nếu không phải vậy, thì chí ít chính quyền và cơ quan hữu quan đã thiếu trách nhiệm với dân. Chuyện nhỏ mà không nhỏ chính là thế. (VOV Giao Thông 15/9) đầu trang(
Thời gian qua, tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại nhiều địa phương miền núi của tỉnh Phú Yên diễn ra khá công khai, phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.
Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phú Yên về tình hình khai thác gỗ trái phép tại xã Ea Bar và xã Ea Trol (nằm trong lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Sông Hinh):
Qua kiểm tra tại tiểu khu 306 và 307 xã Ea Trol, có 13 cây gỗ bị chặt hạ trái phép, đường kính cây từ 30cm đến 95cm trong đó có 8 cây chặt hạ chưa cắt khúc còn để trong rừng, 5 cây gỗ chặt hạ đã xẻ phách chuẩn bị đưa ra ngoài tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã thu gom toàn bộ gỗ khai thác trái phép đưa về Hạt Kiểm lâm Sông Hinh tạm giữ, với khối lượng gần 0,5m3 gỗ chò.
Tại tiểu khu 299 và 305 xã Ea Bar và xã Ea Trol, phát hiện 22 lóng gỗ tròn với khối lượng hơn 34m3 và 106 khúc gỗ hộp có khối lượng 14,5m3 bị khai thác trái phép, hiện còn nằm vương vãi tại rừng. Về phương thức khai thác gỗ trái phép bằng thủ công, đối tượng dùng cưa lốc cắt gỗ, xẻ hộp và dùng trâu kéo ra khỏi rừng vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sông Hinh triển khai các biện pháp quyết liệt để sớm ngăn chặn nạn phá rừng trái phép tại các xã trên và các lâm phần thuộc huyện Sông Hinh.
Chủ rừng phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường tuần tra, ứng trực để kịp thời để phát hiện, xử lý các vụ việc phá rừng trái phép; tuyệt đối không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng trái phép.
Yêu cầu UBND huyện Sông Hinh chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung điều tra sớm làm rõ các đối tượng phá rừng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tại khu vực Hòn Đác, xã Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa), qua kiểm tra hiện trường tiểu khu 192, cơ quan chức năng vừa phát hiện và lập biên bản về hành vi phá 23,1ha rừng và đất lâm nghiệp, lấn chiếm đất trái phép… Trong đó, diện tích rừng giao cho hộ dân quản lý 75 ha, đã bị chặt phá trái phép 15,1ha. Đây là rừng của 3 hộ dân gồm ông Nguyễn Văn Hiền, Bùi Văn Bé và ông Ngô Văn Tịnh (trú thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên), đã được UBND huyện Sơn Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, tại khoảnh 5, 6 thuộc tiểu khu 192 diện tích rừng bị tàn phá gần 8 ha 7,96 ha và hiện chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa chỉ đạo Công an huyện tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi phá rừng trái phép tại các khu vực nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Thanh Tra 15/9) đầu trang(
Sau những ngày trên giảng đường, thời gian còn lại, người ta dễ dàng bắt gặp ông Lương Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt rong ruổi trong những cánh rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà... Hành trình gian nan của ông Dũng là để tìm kiếm, sưu tập loài hoa kiêu sa mang tên trà mi.
Chúng tôi gặp ông trong một buổi chiều muộn khi giới sinh viên đã rời ghế giảng đường trở về gác trọ. Như mọi ngày, ông Lương Văn Dũng thường về nhà rất muộn sau khi đã đi kiểm tra kỹ lưỡng một vòng khu trà mi vừa được nhân giống trồng trong khuôn viên nhà trường một năm nay.
Ông Dũng cho biết, sẽ biến nơi đây thành một trung tâm lưu giữ giống các loại hoa trà mi. Ở đây, nhiều cây trà mi đã bắt đầu cho hoa và không lâu nữa khu vực nơi chúng tôi đứng sẽ là công viên hoa trà mi quy hiếm, kiêu sa, trong đó có nhiều loại trà mi mà nhiều năm qua trên thế giới người ta vẫn tưởng nó đã tuyệt chủng.
Duyên cơ đến với hoa trà mi của ông Dũng bắt đầu từ năm 2008, khi đó, PGS. TS Trần Ninh, lúc ấy còn là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ông Hakoda (Chủ tịch Hiệp hội trà mi Nhật Bản) cùng đoàn khách Nhật đến nhờ ông Dũng hướng dẫn đi tìm hoa trà mi ở vùng rừng núi Lâm Đồng.
Là một người có kiến thức rộng về thực vật học, nhưng khi nói đến hoa trà mi cùng mớ tài liệu ít ỏi, sơ sài mà các nhà khoa học những năm đầu thế kỷ XX từng công bố, ông Dũng vẫn vui vẻ nhận lời nhưng trong lòng không khỏi ái ngại. “Tất cả quá mơ hồ khi núi rừng rộng thênh thang như thế, còn loài hoa thì quá bé nhỏ, phân bố eo hẹp. Chẳng khác gì một trò chơi trốn tìm giữa rừng hoang khi thời gian của chuyến đi rất ngắn!...”, ông Dũng nhớ lại.
Rồi họ cũng lên đường theo hướng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Manh mối để điều tra, tìm kiếm loài hoa này được đoàn dựa vào tài liệu mà các nhà khoa học đã công bố, kiến thức của các chuyên gia trong đoàn, thông tin từ kiểm lâm, người bản địa và cả những thợ rừng. Những cánh rừng họ tìm tới rồi bỏ lại phía sau chỉ có sự hoang vu. Càng đi sâu vào khu rừng nguyên sinh, dấu tích của hoa trà mi càng bặt vô âm tín. Sau hai ngày tìm kiếm mà không đem lại thông tin gì khả quan, nét buồn bã, thất vọng và mệt mỏi đã hiện hữu trên từng gương mặt của mỗi thành viên trong đoàn.
Ông Dũng kể, trước khi lên đường buông mình vào cuộc tìm kiếm, mọi thành viên đều hào hứng, kỳ vọng mặc dù những thông tin ban đầu mà các tài liệu còn lưu giữ không nhiều. Chẳng hạn, một loài trà mi có tên Krempf do ông Krempf phát hiện năm 1912 trên núi Hòn Giao, Khánh Hòa từng bị cho là đã tuyệt chủng. Trong bản mô tả lần đầu không hê ì có thông tin về hình dáng quả, màu sắc của hoa…
Một tài liệu khác còn lưu trữ đến ngày nay là vào năm 1939, có nhà nghiên cứu người Pháp đã phát hiện ra một loài trà mi tại khu vực Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Thông tin lưu trữ lại là tọa độ, độ cao, phân bố hoa trà mi. Nhà nghiên cứu này lấy mẫu trà mi vừa phát hiện ép vào tờ báo, kèm theo tấm ảnh đen trắng giao cho bảo tàng. Tất cả thông tin chỉ có vậy, từ đó đến nay không thấy bất kỳ một tài liệu nào nhắc về loài hoa này.
“Sự khao khát của đoàn đã được đền đáp xứng đáng vào ngày thứ 3 của cuộc tìm kiếm. Đúng vào lúc mệt mỏi nhất, chúng tôi phát hiện ra một quần thể hoa trà mi mặc dù số lượng không nhiều. Sau giây phút sung sướng, vỗ tay reo hò, đoàn cẩn thận cắt một số cành về với mục đích nghiên cứu. Duyên cơ đến với loài hoa trà mi của tôi cũng bắt đầu từ đây!...”, ông Lương Văn Dũng chia sẻ.
Sau lần công bố phát hiện ra quần thể hoa trà mi, UBND tỉnh Lâm Đồng lập tức đặt vấn đề với Trường ĐH Đà Lạt về đề tài “Điều tra, sưu tập và nhân giống các loài trà mi ở Lâm Đồng”. Ông Lương Văn Dũng, TS. Nguyễn Văn Kết, Chủ nhiệm Khoa Sinh học cùng các cộng sự chính thức bắt tay vào một cuộc săn tìm các giống trà mi khác nhau trên cơ sở một số tài liệu được người Pháp công bố vào những năm đầu thế kỷ XX.
Vậy là từ đó, sau những ngày lên giảng đường truyền đạt kiến thức cho sinh viên, ông Dũng cùng cộng sự lại rong ruổi tới những cánh rừng bạt ngàn Nam Tây Nguyên. Khi người ta thấy ông lỉnh kỉnh đồ đạc trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Khi lại xuôi về vùng rừng núi cao nguyên Di Linh, các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
“Thời gian này, chúng tôi thực sự sống với cuộc sống “người rừng”, ăn ngủ trong rừng, ngày đêm tìm kiếm. Mỗi lần tìm thấy một cây trà mi là một động lực phi thường giúp chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan”, ông Dũng kể lại.
Có những chuyến băng rừng vượt suối kéo dài hằng tuần mà nàng hoa kiêu sa này vẫn không chịu lộ diện. Gian nan nhất là tìm loài trà mi hoa vàng đầu tiên của thế giới từng được người Pháp phát hiện tại Lâm Đồng vào những năm đầu của thế kỷ XX và công bố trên Thực vật chí Đông Dương. Các thông tin đều rất sơ sài, đoàn nghiên cứu phải tổ chức nhiều chuyến khảo sát với sự hướng dẫn của người dân bản địa, mỗi lần đi và về tới mấy trăm cây số, phải đến chuyến thứ ba mới gặp được tại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).
Trong hai năm, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 2 loài trà mi mới cho khoa học và tìm lại 9 loài ngỡ đã tuyệt chủng. Hai loài trà mi mới này đã được đoàn nghiên cứu công bố trên Tạp chí Trà quốc tế năm 2012, 2013 với tên gọi là Camellia dalatensis (Trà mi Đà Lạt) và Trà mi Di Linh (Camellia dilinhensis). Đây là những đóng góp hết sức quý báu cho khoa học thực vật.
Năm 2014, nhóm nghiên cứu của ông Lương Văn Dũng đã công bố đề tài “Điều tra, sưu tập và nhân giống các loài trà mi ở Lâm Đồng” sau 3 năm thực hiện. Qua kết quả của đề tài, ở Lâm Đồng hiện có 14 giống trà mi nhập nội chủ yếu, 21 loài trà mi tự nhiên, trong đó có 7 loài đặc hữu Lâm Đồng là: trà mi cành dẹt, trà mi Curry, trà mi Đà Lạt, trà mi Langbiang, trà mi OConor và trà mi Vidal. Hiện có 9 loài rất nguy cấp và nguy cấp. Các giống trà mi nhập nội là những giống lai tạo, chiếm khoảng 4,3% tổng số giống trà mi lai tạo trên toàn thế giới. Đến thời điểm hiện nay, nhóm nghiên cứu đã có danh lục trà mi bản địa Lâm Đồng với 21 loài, trong đó đã thu mẫu, tư liệu hóa được 11 loài.
Ông Lương Văn Dũng lo ngại, qua thực tế điều tra nghiên cứu, nhóm của ông còn đưa ra kết luận nhiều quần thể trà mi quý hiếm đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng không chỉ do rừng bị phá quá nhanh mà còn vì nạn khai thác trà mi trong tự nhiên để làm cây cảnh hoặc thu hái nụ để bán cho Trung Quốc với giá khoảng 1 triệu đồng/kg. (Công An Nhân Dân 15/9) đầu trang(
Đây là năm thứ hai Hồng Nhung tham gia chương trình bảo vệ tê giác.
Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn vừa được chọn là hai ca sỹ đại diện cho Việt Nam sang Nam Phi tham gia các hoạt động về bảo vệ tê giác theo lời mời của tổ chức Rhinose Foundation. Trong chuyến đi, hai ca sĩ Việt sẽ cùng các thành viên của Rhinose Foundation vào rừng Kruger tìm những con tê giác đang bị thương do săn bắn và đưa về trung tâm cứu chữa.
Đây là năm thứ hai Hồng Nhung tham gia chương trình bảo vệ tê giác khi tình trạng săn bắt trái phép và nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật này đang ngày một nóng lên. Cô cho biết, mình tham gia chương trình này vì muốn góp phần ngăn chặn nạn săn bắn trái phép tê giác và vì Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ sừng tê giác nhiều nhất thế giới. (Giao Thông 15/9) đầu trang(
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa trao tặng bằng khen của UBND tỉnh này cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá ra 1 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, thu giữ trên 200m3 gỗ các loại.
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho 1 tập thể và 5 cá nhân, gồm 1 đồng chí Phó giám đốc phụ trách cảnh sát, tập thể và cá nhân cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và thu giữ hơn 200m3 gỗ lậu các loại, từ nhóm II đến nhóm VIII như: Cà chít, căm xe, bằng lăng, dầu... có đường kính gốc từ 30 - 90cm và dài từ 2- 7m, tại địa bàn xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo vào ngày 27/5/2015.
Đây là lần khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời khen thưởng và động viên cán bộ, chiến sĩ cố gắng hơn nữa cùng lãnh đạo đơn vị và Công an tỉnh làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm lâm luật đang có chiều hướng diễn biến phức tạp trong thời gian tới. (Kinh Tế Nông Thôn 15/9) đầu trang(
Sáng 15/9, tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn suối Nậm Tha.
Từ tháng 5/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Phúc Khánh (Công ty Phúc Khánh) được UBND tỉnh giao khoán quản lý, bảo vệ và phát triển hơn 3.700 ha rừng tại thôn Khe Păn, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn. Diện tích giao khoán quản lý phần lớn là rừng tự nhiên, trong đó, diện tích rừng giàu và rất giàu chiếm hơn 94%.
Ngay sau khi được giao khoán, Công ty Phúc Khánh đã thành lập Ban Quản lý dự án và 3 tổ bảo vệ, phát triển rừng với 94 người, lập các chốt chặn tại các khu vực trọng yếu. Cùng với đó, Công ty Phúc Khánh phối hợp với kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương, thường xuyên tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng, án ngữ tại các tuyến đường vận chuyển lâm sản, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh với tỉnh Yên Bái; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tới người dân trong khu vực về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; thực hiện ký cam kết với người dân trong việc bảo vệ rừng, không khai thác lâm sản, phát nương, mang lửa vào rừng, nhất là mùa hanh khô.
Kết quả sau một năm triển khai thực hiện, hiện tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép từ các điểm “nóng” tại rừng đầu nguồn xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn sang tỉnh Yên Bái đến nay đã chấm dứt. Bên cạnh công tác quản lý và bảo vệ, đến nay đơn vị được giao khoán cũng đã tiến hành trồng và hỗ trợ cây giống cho người dân xã Nậm Tha trồng mới được trên 250 ha rừng tại các khu vực đất trống, qua đó, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng tại khu vực đầu nguồn suối Nậm Tha, tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả bảo vệ phát triển rừng sau một năm thực hiện hình thức giao khoán cho doanh nghiệp quản lý, đồng thời, đóng góp ý kiến để doanh nghiệp làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Công ty Phúc Khánh đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đơn vị tiến hành trồng 60 ha rừng phòng hộ đầu nguồn suối Nậm Tha; đề nghị các sở ban, ngành có liên quan và huyện Văn Bàn tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, truy quét các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ... (Báo Lào Cai 15/9) đầu trang(
Rừng giáp ranh với Lâm Đồng gồm có 7 tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước và Đồng Nai. Trong đó, các điểm “nóng” nhất nằm trên các vùng giáp với tỉnh Bình Thuận khoảng 200km, gồm các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Huoai; giáp với tỉnh Ninh Thuận khoảng 75km gồm huyện Đơn Dương, Lạc Dương và giáp với tỉnh Đắc Nông khoảng 60km gồm huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông. Làm thế nào để giữ rừng giáp ranh tiếp tục là vấn đề đặc biệt quan tâm.
Độ che phủ rừng hiện trên tỉnh Lâm Đồng đạt 52,5%, được tính bởi 513.529ha rừng. Nếu phân theo mục đích sử dụng hiện có hơn 82 ngàn ha rừng đặc dụng, hơn 141 ngàn ha rừng phòng hộ và 267.646ha rừng sản xuất. Còn tính theo mục đích hình thành, có 454.123ha rừng tự nhiên và 59.406ha rừng trồng. Đặt vấn đề về những yếu tố thuận lợi trong việc giữ rừng giáp ranh của tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Khang Thiên cho rằng, trước hết, Lâm Đồng đã có Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy và Kết luận số 36 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Đây là 2 văn bản vừa thể hiện quan điểm quyết tâm mạnh về chính trị, vừa định hướng sát trong chỉ đạo, lãnh đạo về công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Lâm Đồng. Đúng như nhận xét của ông Võ Danh Tuyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, nếu mọi cấp, ngành và mọi địa phương trong tỉnh quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện đúng những nội dung tại 2 văn bản này thì chắc chắn sẽ còn ít nỗi lo canh cánh mất rừng.
Thực tế, vấn đề rừng giáp ranh, nhiều năm nay, Lâm Đồng và các tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp ở nhiều cấp độ: tỉnh, huyện, sở, chi cục và hạt. Vì vậy, suy cho cùng, lực lượng tham gia tuyên truyền đông, là một điều kiện thuận lợi trong phối hợp giữ rừng. Riêng với Lâm Đồng, đã và đang sử dụng nguồn kinh phí từ dịch vụ chi trả môi trường rừng với hàng chục tỉ đồng cấp phát cho các chủ rừng, theo đó, người dân nhận khoán quản lý và bảo vệ rừng được thụ hưởng.
Chiều ngày 14/9, ông Vĩ Danh Tuyên cho biết: Việc thành lập 2 trạm kiểm lâm liên tỉnh giữa Lâm Đồng và Bình Thuận sẽ góp phần giữ rừng giáp ranh tốt hơn. Hiện, trạm ở Đức Trọng, gồm 10 người tỉnh Bình Thuận và 4 người tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động; trạm ở Di Linh (10 người Lâm Đồng và 4 người Bình Thuận) đang ban hành quy chế phối hợp và sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 10 này.
Những khó khăn, tồn tại trong công tác giữ rừng giáp ranh của tỉnh cần được khắc phục sớm. Về khách quan, đó là hiện tượng một số đồng bào dân tộc thiểu số cố tình kéo về làng cũ, di cư tự do chiếm lại rừng và đất lâm nghiệp. Điển hình là vụ kéo về làng cũ ở tiểu khu 26, 27 huyện Lạc Dương; tiểu khu 103 huyện Đam Rông; các hộ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đến tiểu khu 111A, huyện Lạc Dương. Hoặc một số khá đông hộ phá rừng, chống người thi hành công vụ tại tiểu khu 177, xã Liêng Srôn, huyện Đam Rông…
Tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng tăng và diễn biến phức tạp ở khá nhiều địa bàn trong tỉnh. Vấn đề sử dụng lâm sản ngày càng gia tăng cũng là tác động không nhỏ gây khó khăn trong việc ngăn chặn phá rừng. Một yếu tố khách quan khác trở thành thách thức đối với công tác bảo vệ rừng giáp ranh là khi giao thông thuận lợi phục vụ dân sinh cũng là lúc bị lợi dụng để phá rừng.
Trên địa bàn Lâm Đồng, nhiều trục đường lớn xuyên qua rừng như các đường tỉnh 723, 722, 725 hay quốc lộ 28, 27…, chưa kể những con đường nhỏ mới mở khác. Mấy năm gần đây, hiện tượng phá rừng có tính hủy diệt bằng cách đổ hóa chất ken cho cây chết và phá rừng bằng hình thức nhỏ lẻ, gặm nhấm nên càng khó khăn trong kiểm soát đối với ngành chức năng.
Về yếu tố chủ quan, tuy có chuyển biến ở nhiều địa phương nhưng rõ nhất vẫn là vai trò của ban lâm nghiệp xã và chủ rừng còn non yếu. Thực tế cho thấy, các thành viên của ban này kiêm nhiệm nên càng thiếu về mặt nghiệp vụ. Việc phối hợp các lực lượng tại chỗ ở các xã nơi có rừng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đồng bộ, vẫn còn xử lý thiếu kiên quyết.
Ở một số địa bàn, công tác giải tỏa lấn chiếm đất lâm nghiệp không dứt điểm như đã ghi tại Nghị định 120 của Chính phủ, dẫn đến tái lấn chiếm liên tục diễn ra. Đặc biệt, vai trò của một số xã chưa phát huy được tinh thần Chính phủ quy định tại Quyết định 07 và Nghị định 1685. Do đó còn thiếu tính quyết liệt để ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.
Trả lời Báo Lâm Đồng, Chi cục trưởng Nguyễn Khang Thiên cho biết, một số việc ngành Kiểm lâm và các địa phương đang tiếp tục thực hiện như: củng cố và hoàn thiện quy chế phối hợp cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm tra nhằm mục đích ngăn chặn, phòng chống, đẩy đuổi là chính. Mặt khác, hạn chế tối đa khi có hiện tượng phá rừng mới thành lập truy quét, bởi theo ông Thiên “bắt được 10 xe không bằng đuổi được 1 xe”.
Đáng ghi nhận hơn là từ quý II năm 2015, ngành kiểm lâm và chủ rừng đã phối hợp mật phục hiện tượng ken cây bằng hóa chất phá rừng trái phép. Kết quả, lần đầu tiên bắt được đối tượng phá rừng bằng hình thức này tại tiểu khu 143, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. UBND tỉnh đã kịp thời tặng Bằng khen cho tập thể Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cùng 2 cá nhân là Nguyễn Quốc Hiển, Vũ Đình Quang, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Tuy nhiên, để ngăn chặn có hiệu quả hơn rừng giáp ranh, ngoài khắc phục những tồn tại và hạn chế đã nêu trên, cần tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều nội dung khác. Đó là vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả các đoàn kiểm tra cấp huyện, cấp tỉnh; vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng cam kết.
Ông Nguyễn Khang Thiên cho rằng: “Tiên quyết nhất, hiệu quả nhất trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài là chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động trong nhân dân”. Mặt khác, tiếp tục tăng cường phương án 4 tại chỗ đối với công tác bảo vệ quản lý rừng: từ chỉ huy, lực lượng triển khai đến phương tiện và hậu cần. Trong đó, cần thường xuyên phát huy tối đa lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, vai trò của già làng, trưởng thôn và các chức sắc… ở địa phương.
Để giữ được rừng giáp ranh còn cần phải tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng, trong đó lực lượng kiểm lâm làm nòng cốt, đặc biệt có sự hỗ trợ của lực lượng công an và các ngành nội chính. Tính đồng thời, đồng bộ đạt được tính hiệu quả cao nhất là các ngành chức năng cần có thái độ cương quyết, triệt để trong xử lý vi phạm, nhằm hạn chế tình trạng đối tượng tái vi phạm. (Báo Lâm Đồng 15/9) đầu trang(
Trong báo cáo của Sở VHTT&DL Nghệ An cho thấy khu du lịch sinh thái Trại Bò (Diễn Châu, Nghệ An) chưa được công nhận là khu du lịch thuộc đối tượng quản lý Nhà nước của Sở. Tuy nhiên, nơi này đã bán vé cho khách, để xảy ra vụ du khách bị hổ cắn đứt cánh tay
Như Dân trí đã đưa tin trước đó, sáng 23/8/2015, du khách Hồ Đăng Khánh (SN 1985) và vợ là Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) cùng 4 cặp vợ chồng khác đến khu sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) để tham quan.
Tại đây, trong lúc đi tham quan trại nuôi nhốt hổ, chị Yến cùng những người khác đã đi vào khu vực cấm và bị một con hổ trắng vồ cắn đứt cánh tay trái. Chị Yến được đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị. Tại đây, chị Yến phải cắt cụt cánh tay trái đến gần khớp vai.
Điều đáng nói, đến ngày 7/9, Hạt Kiểm lâm Diễn Châu mới biết thông tin. Khi biết thông tin này, Hạt đã cho đoàn ra kiểm tra và nhận được khai báo từ Ban quản lý Trại Bò cho biết, chị Yến là nhân viên hợp đồng của công ty. Chị Yến bị hổ cắn trong lúc đang cho hổ ăn. Trong khi đó, tiếp xúc với PV, chị Yến khẳng định mình là khách du lịch vào tham quan.
Trước những thông tin trái chiều trên, ngày 9/9, UBND huyện Diễn Châu đã thành lập đoàn liên ngành đến làm việc tại khu sinh thái Trại Bò. Kết quả làm việc của đoàn đã khẳng định nạn nhân Trần Thị Yến là khách du lịch đến thăm Khu sinh thái Trại Bò và bị hổ cắn đứt tay.
Biên bản làm việc của đoàn liên ngành cũng khẳng định: “Việc chị Yến là khách tham quan vào khu vực trên trèo lên bờ tường của chuồng ép để chụp ảnh là sai. Lỗi hoàn toàn do chị Yến”.
Điều khiến gia đình nạn nhân bức xúc là kết luận này không hề nhắc đến những thiếu sót của phía Khu sinh thái Trại Bò trong vụ việc trên. Liên quan đến vấn đề trên, sau khi nắm được thông tin vụ việc, ngày 10/9, đoàn thanh tra của Sở VHTT&DL Nghệ An cũng đã có buổi làm việc tại khu sinh thái Trại Bò.
Ngày 12/9, sau khi có kết luận, Sở VHTT&DL Nghệ An đã có Báo cáo số 2574 gửi Tổng cục Du lịch - Bộ VHTT&DL về những vấn đề liên quan tại khu du lịch này.
Theo đó, bản báo cáo nêu rõ: Khu sinh thái Mường Thanh (còn gọi là Khu Sinh thái Trại Bò) của Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An được Sở KH&ĐT Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900885817 đăng ký lần đầu ngày 9/4/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/12/2013, trong đăng ký kinh doanh có các ngành, nghề kinh doanh: hoạt động của vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; dịch vụ chăn nuôi (dịch vụ nuôi dưỡng, chăn nuôi, trưng bày, nhân giống bảo tồn động vật hoang dã theo danh mục mà Nhà nước cho phép), dịch vụ ăn uống và các ngành, nghề kinh doanh khác.
Đến thời điểm kiểm tra ngày 10/9/2015, Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh đã triển khai hoạt động kinh doanh tham quan vườn thú, dịch vụ chăn nuôi và dịch vụ ăn uống.
Hiện nay, Khu Sinh thái Mường Thanh - Chi nhánh Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư Dự án Khu sinh thái Mường Thanh tại xóm Đồng Nông.
Theo kết quả kiểm tra, khu sinh thái của Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh hiện nay chưa được công nhận khu, điểm du lịch nên chưa thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Sở VHTT&DL.
Sở VHTT&DL cũng đề nghị Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách tới tham quan vườn thú. Khi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thì phải báo với Sở VHTT&DL và làm các thủ tục theo quy định.
Để có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Nghệ An.
Theo Luật sư Hải, nếu như phía khu du lịch sinh thái Trại Bò chưa được cấp phép về việc đăng ký kinh doanh hoạt động bán vé phục vụ du lịch thì Khu sinh thái đã phạm vào hành vi kinh doanh trái phép, trái pháp luật. Đối với hành vi này, tùy mức độ vi phạm sẽ có những mức xử phạt khác nhau, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể nếu trong trường hợp chưa được cấp phép hoạt động du lịch mà công ty đã tiến hành bán vé phục vụ khách du lịch thì sẽ vi phạm hành vi kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự 2013. Nếu sai phạm nặng như sai phạm có hệ thống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về vấn đề phát ngôn thông tin nạn nhân là chị Trần Thị Yến là công nhân của công ty, Luật sư Hải cho biết đây là mục đích nhằm che đậy một vấn đề khác. Cụ thể ở đây là việc sai phạm hoạt động kinh doanh du lịch mà chưa được công nhận, cấp phép.
Gia đình nạn nhân bị hổ cắn đứt cánh tay cũng như dư luận đang trông chờ cơ quan chức năng sớm làm rõ những vấn đề nêu trên. (Dân Trí 16/9) đầu trang(
Chiều 15/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn.
Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn.
Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn được thành lập theo Quyết định số 1817/QĐ- UBND, ngày 18/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo quyết định, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, giúp Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn.
Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh được điều đồng giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn.
Tại thời điểm công bố quyết định, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn có 15 cán bộ, nhân viên. Trụ sở của đơn vị đóng tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn. (Báo Lào Cai 15/9) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Diện tích rừng của tỉnh Sơn La hiện là 647.722 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 45,7%. Đến năm 2020, diện tích có rừng của Sơn La gần 780.000 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 55%, chiếm 40% diện tích rừng 4 tỉnh Tây Bắc.
Rừng Sơn La đóng vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là trong việc phòng hộ cho 2 nhà máy thủy điện lớn của đất nước là thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.
Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục đôn đốc các đơn vị thu nộp tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng, đảm bảo đáp ứng yêu cẩu ngày càng cao của công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời chi trả công bảo vệ cho các chủ rừng. (Tin Tức 14/9) đầu trang(
Nhiều hộ chăn nuôi bò quy mô trang trại ở huyện Tri Tôn phản ánh, một số vùng trước đây được quy hoạch trồng rừng đồng bằng nhưng thực tế đã khai phá, không còn rừng tràm.
Nếu thực hiện trồng rừng lại sẽ tạo điều kiện cho chuột trú ẩn, ảnh hưởng xấu đến các hộ canh tác lúa xung quanh, hiệu quả không cao. Các trang trại đề nghị, cho chuyển sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò, tạo điều kiện cho đàn bò phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, trong định hướng quy hoạch nông nghiệp, huyện sẽ chuyển khoảng 1.000 héc-ta đất lúa, đất rừng đồng bằng hiệu quả thấp sang trồng cỏ hoặc cây màu phục vụ chăn nuôi. Chủ trương này phù hợp định hướng phát triển 9 trang trại chăn nuôi bò (quy mô 500 – 5.000 con/trang trại) và 1 trang trại chăn nuôi heo (12.000 con) của huyện. (Báo An Giang 16/9) đầu trang(
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp (tiền thân là Lâm trường Đặc sản Sông Mã) hiện đang quản lý gần 5.400 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, phục vụ các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn.
Những năm qua, Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, kinh doanh và phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.
Đóng trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, với các ngành nghề chính là: trồng và chăm sóc rừng; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; khai thác gỗ; sản xuất, cung ứng các loại hạt giống, cây giống lâm nghiệp, công nghiệp; dịch vụ vật tư kỹ thuật nông, lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ công ích trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
Năm 2005, sau khi chuyển đổi sang hình thức hoạt động mới, tuy gặp nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động tìm hướng đi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, năng động nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp trồng, chăm sóc, khai thác rừng chặt chẽ, khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời, áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ và khoa học trong tổ chức trồng rừng, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm ổn định và cải thiện thu nhập cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Sốp Cộp cho biết: Công ty hiện được giao quản lý và sử dụng 5.400 ha đất; trong đó có trên 5.380 ha đất rừng phòng hộ và 1,5 ha đất vườn ươm. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng quý, chúng tôi cử cán bộ xuống cơ sở, nắm bắt nhu cầu và diện tích trồng rừng của người dân để xây dựng kế hoạch và sản xuất cây giống.
Từ đầu năm đến nay, Công ty cung ứng trên 80 vạn cây giống; khảo sát, thiết kế trồng 420 ha rừng phòng hộ, 35 ha rừng sản xuất; bảo vệ, khoanh nuôi trên 26.600 rừng tái sinh tự nhiên, chăm sóc gần 860 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất...
Cùng với đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty quan tâm tạo việc làm cho gần 100 lao động thời vụ tại địa phương, với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng. Qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân; nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép.
Ông Vì Văn Ngoán, bản Pặt, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp chia sẻ: Bản tôi trồng khoảng 70 ha rừng, lấy giống của Công ty chúng tôi rất yên tâm bởi tỷ lệ cây sống luôn đạt khoảng trên 90%. Bên cạnh đó, từ việc tham gia bảo vệ rừng, bà con trong bản còn có thêm thu nhập nên rất quan tâm và thực hiện tốt việc trồng và bảo vệ rừng của gia đình và cộng đồng bản.
Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đến nay, Công ty duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra và đóng góp cho ngân sách Nhà nước cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty ước đạt trên 400 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động trong đơn vị đạt 4 triệu đồng/người/tháng; các chế độ chính sách, khen thưởng động viên công nhân lao động và các hoạt động từ thiện xã hội luôn được Công ty quan tâm thực hiện tốt.
Với quyết tâm phủ màu xanh trên những cánh rừng biên giới, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Sốp Cộp đã và đang từng bước đổi mới để thích nghi và phát triển bền vững, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của của tỉnh về phát triển sản xuất lâm nghiệp; giữ vững vai trò kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn. (Báo Sơn La 15/9) đầu trang(
Ngày 14/9, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Văn Trúc vừa ký Văn bản 654/TB-UBND về việc cho phép khai thác tận dụng rừng trồng tại khu vực đèo Cù Mông, tiểu khu V1.2, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, để giải phóng mặt bằng thi công Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông.
Theo đó, để giải phóng mặt bằng kịp tiến độ trong tháng 9/2015, phục vụ khởi công xây dựng công trình Hầm Cù Mông, UBND tỉnh cho phép Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu bán sản phẩm từ khai thác tận dụng rừng trồng để giải phóng mặt bằng thi công Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông giai đoạn 1 (khu dừng nghỉ và đường công vụ) năm 2015, theo hình thức chỉ định thầu, không qua thủ tục đấu thầu.
Quy mô diện tích khai thác 2,612ha, khối lượng khoảng 438,2m3 (đã trừ vỏ); trong đó gỗ dân dụng 110,2m3, nguyên liệu giấy chính 301m3, nguyên liệu giấy tận dụng 27m3. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu xây dựng phương án giá bán tại bãi giao (tại hiện trường) trình Sở NN-PTNT, Sở Tài chính xem xét thẩm định để thực hiện. (Báo Phú Yên 15/9) đầu trang(
Năm 2005, bà Trần Thị Trúc, xóm 5, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã cầm cố nhà cửa, vườn tược vay 100 triệu đồng mua đất, đầu tư làm trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng nguyên liệu.
Ngày đó, nhiều người dân trong vùng cho rằng, bà Trúc thật liều lĩnh, thậm chí có người còn gọi là "khùng" khi đầu tư vào chốn rừng núi heo hắt. Nhưng sau 10 năm vất vả, trang trại giữa rừng đang mang lại cho gia đình bà nguồn thu nhập ổn định 250 triệu đồng/năm.
Từ trung tâm xã Long Sơn, chúng tôi theo con đường nhựa phẳng lì, băng qua những đồi chè xanh ngắt về khu vực núi rừng Khe Giang để được "mục sở thị" trang trại trị giá tiền tỉ. Càng đi sâu về phía đồi núi, dân cư hai bên đường bắt đầu thưa thớt. Thêm một vài con dốc, chủ nhân trang trại "xi nhan" để cùng rẽ vào một con đường đất khá rộng mới mở.
"Con đường này do mấy gia đình ở "xóm trại" góp tiền thuê máy móc mở rộng, phục vụ cho xe ô tô trọng tải lớn vào tận nơi khi khai thác rừng nguyên liệu. Cả hệ thống đường điện chiếu sáng cũng vậy, tất cả là công sức và tiền bạc của chúng tôi góp vào. Chi phí đầu tư vào đó hơn 100 triệu đồng nên việc đi lại, tiêu thụ nông sản rất thuận lợi" - bà Trúc chia sẻ.
Đi thêm khoảng vài cây số, xuất hiện con đường đất lọt thỏm giữa những cánh rừng tràm bạt ngàn, xanh tốt. Rừng cây mang lại không khí mát lành, xóa đi cái nắng nóng chang chang của ngày hè ở vùng miền Tây xứ Nghệ. Khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy thì đến được trang trại của bà Trúc. Khi bà chủ mở cổng, nghe tiếng động, đàn chó sủa vang, đàn lợn rừng đang nằm trong những bụi rậm gần đó cũng chạy nháo nhác.
Trang trại của bà Trúc có tổng diện tích 30ha, trải rộng trên mấy quả đồi thoai thoải, phần lớn đất đai đã được phủ xanh bởi cây keo nguyên liệu. Nằm giữa những đồi keo xanh, các thung lũng được gia đình bà cải tạo, ngăn đập nuôi cá. Nhưng ở trang trại của người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn gây nhiều ấn tượng chính là việc phát triển chăn nuôi gia súc. Lợn rừng và bò là những vật nuôi chủ đạo, hiện tại bà đang sở hữu đàn bò lên đến 35 con, đàn lợn rừng hàng chục con, tất cả đều được chăn thả hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
Dẫn chúng tôi tham quan trang trại, bà Trúc hào hứng nói về những thành quả của mình: "Tất cả diện tích đất rừng ở đây đều được trồng cây keo nguyên liệu. Rừng được trồng theo nhiều đợt, vừa tiện chăm sóc, lại phù hợp khai thác cuốn chiếu, xoay vòng vốn. Chu kỳ để khai thác rừng keo là 6 năm, để lấy ngắn nuôi dài, chúng tôi đầu tư phát triển chăn nuôi bò, lợn. Đàn bò của gia đình hiện có 35 con, mỗi năm sinh sản từ 15-20 con bê, phần lớn đều được xuất bán khi 3-4 tháng tuổi. Đàn lợn rừng chủ yếu được xuất chuồng vào dịp Tết để phục vụ nhu cầu tiêu dùng".
Với nhiều nguồn thu khác nhau, trang trại giữa rừng của vợ chồng bà Trúc đang mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập hàng năm từ 250-300 triệu đồng. Đây là nguồn thu đáng mơ ước với người nông dân ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn.
Từ một hộ nghèo, nhờ vào kinh tế trang trại, giờ đây, gia đình bà Trúc đang có cuộc sống no đủ, vươn lên làm giàu chính đáng. Học tập kinh nghiệm từ bà Trúc, nhiều người dân trong vùng cũng đang "liều" phát triển kinh tế gia đình theo hướng đi này. Thế nhưng, khi nhớ lại những ngày đầu gian khổ, bà Trúc cảm thấy mình liều thật.
"Nhà tôi vốn đông con, vào thời điểm 2005, gia đình phải chạy ăn từng bữa. Nhưng trong một lần đi thăm người thân ở tỉnh Bình Phước, tôi vô tình nhìn thấy người ta làm trang trại, nuôi lợn rừng, trồng cây nguyên liệu cho thu nhập cao. Tôi liền mua luôn một cặp lợn giống mang về. Về quê, tôi bàn với chồng con vay tiền làm trang trại trên diện tích rừng đang có để chăn nuôi. Khó khăn lắm mới vay được số tiền lớn từ ngân hàng, nhưng khi cầm số tiền lớn trong tay, tôi cũng chẳng biết bắt đầu tư khâu nào! Cùng với việc chăm sóc đôi lợn rừng, chúng tôi tiếp tục ngăn đập, thả cá, huy động con cái phát quang đất trồng keo" - bà Trúc nhớ lại.
Thời kỳ đầu, do kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi còn hạn chế nên khi trồng keo xuống gặp nắng nóng khiến cây giống chết gần hết. Cá nuôi dưới đập vào mùa mưa, đập vỡ mang tất cả theo dòng nước. Đặc biệt, năm 2008, gia đình bà đầu tư trồng hàng chục héc-ta sắn, đến khi thu hoạch, giá rớt tận đáy nên tiếp tục bị thua lỗ hàng chục triệu đồng.
"Khoản nợ ngân hàng chưa trả được cộng thêm những khoản nợ khác do làm ăn thua lỗ khiến tôi muốn bỏ quách cho xong. Đã có lúc chán nản, tôi muốn bán tháo để trả nợ nhưng nhờ chồng con động viên kịp thời nên tôi đã quyết tâm giữ lại để tiếp tục đầu tư sản xuất" - bà Trúc chia sẻ.
Sau những lần thất bại, bà Trúc lại cố gượng dậy để tiếp tục sản xuất, vừa làm vừa rút ra kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân. Rồi may mắn đã mỉm cười với người phụ nữ nhỏ bé, những thành quả đầu tiên đã đến, cặp lợn rừng mà bà cất công mang từ Bình Phước về đã sinh sôi nảy nở thành đàn vài ba chục con cho bà nguồn thu ổn định. Từ tiền bán lợn, bà chuyển đổi đầu tư mua thêm bò sinh sản, loại gia súc này có nguồn thức ăn phong phú, hợp với vùng núi rừng ở đây nên phát triển tốt.
Cứ thế, chỉ sau vài năm, đàn bò phát triển giúp gia đình bà có nguồn thu ổn định, từ đó quay vòng vốn đầu tư trồng keo nguyên liệu. Thay vì trồng dàn trải trên diện tích lớn, mỗi năm, bà chỉ trồng 4-5ha để đầu tư công phát quang, chăm sóc. Đến nay, khi rừng keo của gia đình bà Trúc đã phủ kín những điểm xa nhất thì một số diện tích khác đã bắt đầu cho thu hoạch. Cuộc sống của gia đình bà vì thế ngày càng trở nên khấm khá, là tấm gương sáng để các hộ dân trong vùng học tập noi theo. (Biên Phòng 14/9) đầu trang(
Theo số liệu thống kế từ tổ chức Forest Trends, sự chênh lệch về thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tương đối lớn. Trong đó, số liệu thống kê từ Hải Quan Trung Quốc lớn hơn số liệu thống kê từ Hải quan Việt Nam.
Năm 2014, thống kê từ Hải Quan Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước là 1.439,1 triệu USD, từ Hải quan Việt Nam là 845,1 triệu USD, chênh lệch 594 triệu USD.
Số liệu trên được đưa ra tại Hội thảo “Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2012 – 2014: Thực trạng và Xu hướng” diễn ra sáng 15.9 tại Hà Nội.
Con số chênh lệch giá trị xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng dần theo hàng năm. Cụ thể, so với năm 2012, con số chênh lệch năm 2013 cao hơn 1,5 lần (từ 125 triệu USD lên 184 triệu USD). Tuy nhiên, con số chênh lệch sau đó tăng vọt, khoảng 3,2 lần ở mức 184 triệu USD (năm 2013) lên gần 600 triệu USD năm 2014.
Về số liệu khối lượng xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc cũng chênh lệch nhau lớn, đặc biệt từ năm 2013 trở đi. Trong đó, năm mặt hàng gỗ có sự chênh lệch lớn gồm dăm, gỗ xẻ, đồ gỗ, ván bóc và gỗ tròn.
Theo thống kê của HQ Trung Quốc, năm 2012, số liệu thống kê xuất khẩu gỗ quy tròn của HQ Trung Quốc là 7,19 triệu m3, số liệu của HQ Việt Nam là 7,08 triệu m3, chênh lệch 0,11 triệu m3. Năm 2013, số liệu từ HQ Trung Quốc là 10,15 triệu m3, từ HQ Việt Nam là 8,57 triệu m3, chênh lệch 1,58 triệu m3. Năm 2014, số liệu từ HQ Trung Quốc là 10,09 triệu m3, từ HQ Việt Nam là 8,40 triệu m3, chênh lệch 1,69 triệu m3.
Chênh lệch về giá trị xuất nhập khẩu được lý giải theo các nguyên nhân như gian lận thương mại, trốn thuế, khác biệt tỷ giá và cách tính toán trong cơ cấu giá trị.
Về chênh lệch khối lượng xuất khẩu, theo ông Tô Xuân Phúc, đại diện Forest Trend, một trong những nguyên nhân gây ra khác biệt là tình trạng buôn lậu một số mặt hàng gỗ giữa 2 quốc gia. Trong khi số liệu Hải quan Việt Nam không bao gồm con số về lượng xuất lậu từ Việt Nam thì Hải quan Trung Quốc kiểm soát được tình trạng này.
Ông Phúc cũng cho rằng, mức khai báo về giá trị và lượng với các mặt hàng xuất khẩu này từ Việt Nam nhỏ hơn so với thực tế. Điều này mang lại 2 lợi ích cho doanh nghiệp xuất khẩu, giảm được mức thuế xuất khẩu áp dụng cho sản phẩm; Khoản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp phải đóng trước khi được hoàn thuế nhỏ và không làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng về vốn và quay vòng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
“Một trong những nguyên nhân thể hiện rõ nét nhất là tình trạng gian lận thương mại trong một số công ty của Việt Nam trực tiếp tham gia xuất khẩu các mặt hàng này, với mức giá và lượng xuất khẩu khai báo nhỏ hơn giá trị thực”, ông Phúc cho hay.
Theo ông Phúc, con số khai báo về giá trị và lượng xuất khẩu khác với giá trị thực của sản phẩm làm méo mó hình ảnh của thị trường và điều này mang đến một số hệ lụy.
Cụ thể, từ khía cạnh quản lý, các con số ‘ảo’ này làm cho các cơ quan quản lý không có những thông tin tin cậy về quy mô và xu hướng biến động và thay đổi của thị trường. Gian lận thương mại cũng gây ra sự thất thu cho ngân sách.
Tuy nhiên, bàn về con số chênh lệch này, ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam khẳng định sự chênh lệch này không có gì nghiêm trọng.
"Vấn đề này xảy ra muôn thuở trên thế giới, không bao giờ có số liệu giống nhau vì thống kê giữa hai nước hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua 29 cửa khẩu và định mức của Việt Nam và Trung Quốc cũng khác nhau nên không thể có sỗ liệu rõ ràng", ông Quyền khẳng định.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2015 các mặt hàng gỗ của Việt Nam đã đạt kim ngạch trên 425 triệu USD từ thị trường Trung Quốc, cao thứ 2 (sau sắn) trong tất cả các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.
Các mặt hàng gỗ quan trọng được Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là gỗ nguyên liệu, bao gồm gỗ dăm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ, ván bóc và đồ gỗ.
Trong 6 tháng đầu 2015, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng gỗ từ Trung Quốc đạt gần 121 triệu USD. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu bao gồm gỗ dán, ván sợi, ván dăm, vơ nia và đồ gỗ.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2012-2014, tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng bình quân 11,6%/năm. (Vinanet 16/9; Hải Quan 15/9) đầu trang(
Trong bối cảnh thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc ở nhiều ngành hàng bị đánh giá đang sụt giảm, thì thương mại gỗ giữa hai nước lại đạt mức thặng dư bình quân hằng năm khoảng 600 triệu USD.
Đây là một trong những điểm sáng được nhắc tới tại Hội thảo “Thương mại gỗ Việt Nam-Trung Quốc 2012- 2014: Thực trạng và xu hướng” do Hiệp hội Gỗ và Chế biến lâm sản Việt Nam (Vifores) tổ chức ngày 15/9 tại Hà Nội.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu gỗ Việt Nam sang Trung Quốc đạt trên 425 triệu USD, cao thứ 2 trong nhóm các ngành hàng xuất khẩu sang Trung Quốc (chỉ sau sắn), trong đó chủ yếu là gỗ nguyên liệu thuộc nhóm HS 44 và HS 94 gồm: Dăm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ, ván bóc và đồ gỗ thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Tuy nhiên, thương mại các mặt hàng gỗ giữa hai quốc gia, đặc biệt trong xuất khẩu sang Trung Quốc đã và đang bộc lộ một số hạn chế cơ bản của ngành gỗ Việt Nam.
Theo đó, hầu hết các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc là sản phẩm thô, giá trị gia tăng thấp. Trong giai đoạn 2012-2014, tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ từ Việt Nam sang Trung Quốc bình quân tăng 11,6% mỗi năm, nhưng giá trị kim ngạch năm 2014 đã giảm 12% so với năm 2013.
Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Vifores cho biết, Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho ngành chế biến và thương mại gỗ của Việt Nam.
“Tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc không chỉ thể hiện ở giá trị kim ngạch xuất khẩu, mà còn là nhu cầu khổng lồ về các mặt hàng gỗ từ Việt Nam. Trong tương lai gần, Việt Nam vẫn có tiềm năng duy trì và mở rộng thị trường này”, ông Quyền nhận định.
Tại hội thảo, TS. Tô Xuân Phúc, đại diện tổ chức Forest Trends cho rằng, hội nhập thị trường thông qua việc tham gia tích cực của Chính phủ vào các FTA vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho ngành gỗ Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ cần có các cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp có chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, bền vững. Mặt khác, việc sắp xếp và tổ chức lại hình thức sản xuất kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc siết chặt quản lý và loại bỏ dần các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên những lợi ích ngắn hạn, khai thác tận kiệt tài nguyên, tranh thủ lao động giá rẻ và công nghệ chế biến lạc hậu. (Chính Phủ 15/9) đầu trang(
Sáng 15/9, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức hội thảo phân tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và rào cản trong việc nâng cao diện tích, chất lượng rừng. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020 của Chương trình UN – REDD Việt Nam giai đoạn II.
Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế như UN-REDD, FAO, UNEP, UNDP, FCPF, Viện Sinh thái và môi trường; BQL Chương trình UN-REDD giai đoạn II các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Lào Cai, Cà Mau; một số sở ngành liên quan…
Hội thảo đã đưa ra bàn các vấn đề liên quan đến hiện trạng rừng, biến động tài nguyên rừng và sử dụng đất trong quá khứ; xác định nguyên nhân, động lực chính dẫn tới mất rừng và suy thoái rừng; phân tích những rào cản trong việc làm gia tăng diện tích và chất lượng rừng; xác định vai trò của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ ở Hà Tĩnh…
Với tinh thần nghiêm túc, trập trung và trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến để tìm ra nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng, rào cản trong việc làm tăng diện tích và chất lượng rừng; làm cơ sở xác định các hoạt động cụ thể mà các đề án, dự án trước đây xây dựng nhưng chưa có nguồn lực thực hiện…
Sáng kiến “Giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon rừng tại các quốc gia đang phát triển” (REDD+) là nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề mất rừng, suy thoái rừng có liên quan đến phát thải khí nhà kính. Đây là chương trình hỗ trợ chi trả trên nguyên tắc dựa vào kết quả hỗ trợ tài chính cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở các nước đang phát triển, nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, đồng thời quan tâm đến các giá trị về xã hội và môi trường.
Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II được thực hiện nhằm hỗ trợ ngành lâm nghiệp góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải tới năm 2020 trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện thành công các chiến lược, chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp, tăng trưởng xanh và hướng tới bền vững.
Một trong những hoạt động của chương trình giai đoạn này là hỗ trợ Hà Tĩnh xây dựng thành công kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) và thực hiện tốt Nghị định 799 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. (Báo Hà Tĩnh 15/9) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư ở Kenya bất ngờ chụp được hình ảnh về một loài bò sát kỳ lạ trông giống như một con rắn nhưng quan sát kỹ hơn thì thực sự nó còn có 4 chân nhỏ xíu.
Theo tin tức trên Dailymail, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã nghiệp dư lần đầu tiên chụp được hình ảnh về một loài bò sát hiếm gặp trông giống như một con rắn nhưng quan sát kỹ hơn thì thực sự nó có 4 chân nhỏ xíu. Hơn nữa, con vật này cũng có chiếc lưỡi khía thay vì lưỡi chẻ đặc trưng của loài rắn. Nghiên cứu biết được đây chính là đặc điểm của một loại thằn lằn bóng chân ngắn đã ẩn cư trong một thời gian khá dài.
Sjoerd van Berge Henegouwen, 48 tuổi đến thăm quan Masai Mara ở Kenya thì phát hiện ra loài vật kỳ dị này. Ban đầu ông nghĩ đây chỉ là một con rắn bình thường. Nhiếp ảnh gia người Hà Lan ngay lập tức lấy máy ảnh ra và chụp lại được một vài bức hình của con vật dài 20 inch này trước khi nó trườn vào đám cỏ gần đó.
Khi về nhà, Sjoerd đã lên internet và tìm hiểu thông tin về con vật lạ này. Ông phát hiện ra nó có đặc điểm trùng khớp với đặc điểm của loài thằn lằn bóng chân ngắn SWestern Serpentiform nhưng ông lại không thể tìm thấy bất kỳ hình ảnh sống nào về loài vật này.
Ông đã đăng tải các bức hình lên Facebook của mình. Chỉ ít phút sau, hàng loạt các nhà nghiên cứu bò sát trên khắp thế giới đã gửi lời yêu cầu kết bạn với ông. Một trong số đó, tiến sĩ Phillip Wagner nói rằng đây là bức ảnh đầu tiên về loài thằn lằn bóng chân ngắn Western Serpentiformcòn sống. Các bức ảnh khác về loài động vật này đều là những cá thể đã chết. Ông đã đến gặp Sjoerd và xin phép công bố nó trong một cuốn sách bò sát.
Một tiến sĩ khác đến từ Trung tâm Bảo tồn Lindenhof ở Bavaria nói thêm rằng rất khó để biết về tình trạng của loài bò sát này bởi vì họ hầu như không bao giờ nhìn thấy chúng. Chúng thường sinh sống trong những đồng cỏ vô cùng hẻo lánh.
Ông nói: "Chúng tôi không biết chúng hiếm như thế nào bởi vì rất khó có thể phát hiện thấy chúng. Trong đời, tôi đã gặp được hai cá thể của loài này: một con chết bên đường và một con khác còn sống nhưng tôi đã không thể chụp lại nó. Loài bò sát này có rất ít sự đa dạng sinh học, chúng có hình dáng và chuyển động giống với loài rắn. Các chi của chúng hầu như không được sử dụng đến".
"Đây là một phát hiện quan trọng. Những bức hình này đã thể hiện rất chi tiết về màu sắc và cách di chuyển của chúng giúp cho các nhà nghiên cứu nhiều năm như tôi nét miêu tả rõ nét hơn về loài vật này". Loài thằn lằn bóng chân ngắn Western Serpentiform thường được phát hiện tại các nước Đông Phi như Kenya, Zambia và Tanzania. Chúng vô hại với con người và nguồn thức ăn chính là côn trùng và nhện. (VietQ 16/9) đầu trang(
Ngày 15/9, Indonesia đã triển khai thêm 1.600 binh sỹ để khống chế các đám cháy rừng và nông trại tại Sumatra, miền Trung nước này, đang khiến nhiều trường học tại Malaysia phải đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hoãn, cũng như ảnh hưởng đến giải đua xe Công thức 1 chặng tại Singapore (Singapore Grand Prix 2015) do khói mù bao phủ dày đặc
Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu các lực lượng an ninh nỗ lực hơn nữa để dập tắt các đám cháy sau khi giới chức nước này ngày 14/9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai tỉnh miền Trung Riau và Kalimantan do chỉ số chất lượng không khí đã lên mức nguy hiểm.
Nạn cháy rừng, tình trạng phổ biến ở Đông Nam Á trong mùa khô, đã hoành hành ở Sumatra và đảo Borneo của Indonesia trong 2 tuần vừa qua, tạo ra lớp khói mù mịt theo gió lan sang hai nước láng giềng Singapore và Malaysia.
Các đám cháy rừng xuất phát từ việc các nông dân và chủ đất địa phương tiến hành đốt nương rãy để lấy đất trồng cây cọ, phục vụ ngành sản xuất giấy. (Vietnam + 15/9) đầu trang(
Cùng ký bản cam kết bảo vệ động vật hoang dã với nhiều doanh nhân hàng đầu Việt Nam, tỉ phú Richard Branson hy vọng sẽ đảo ngược tình thế trong cuộc chiến bảo vệ loài tê giác.
Tỉ phú người Anh Richard Branson cho biết từ lúc còn trẻ, ông đã biết về Việt Nam qua những cuộc chiến tranh. Đến bây giờ, ông cảm nhận được sự thay đổi rất rõ nơi đây cũng như cảm nhận những cơ hội đầu tư trong thời gian tới. “Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch đầu tư ngay lập tức tại Việt Nam nhưng trong tương lai, Tập đoàn Virgin của chúng tôi sẽ cân nhắc đầu tư vào đất nước các bạn. Việt Nam là một quốc gia đẹp”, ông nói.
Đó là những dòng tâm sự cởi mở đầu tiên trong buổi gặp gỡ thân mật của tỉ phú Richard Branson cùng Tạp chí NCĐT tại tầng 39 khách sạn Reverie, tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn. Với phong cách quần jeans giản dị và một mái tóc vàng bồng bềnh đúng kiểu nghệ sĩ, tỉ phú Richard Brandson rất vui vẻ trò chuyện về chuyến thăm Việt Nam lần này, cũng như những câu chuyện xung quanh cuộc đời ông, mục tiêu ông muốn thực hiện trong thời gian tới.
Cách đây không lâu, vị tỉ phú sở hữu hơn 5 tỉ USD này đã bày tỏ ý định sẽ tấn công thị trường hàng không của Thái Lan, nơi mà tập đoàn của ông đã hiện diện cách đây 13 năm thông qua đầu tư hai trạm phát sóng radio cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại quốc gia này. Vì thế, Đông Nam Á không phải là nơi quá xa lạ với tỉ phú Richard Branson.
“Hiện thương hiệu Virgin của chúng tôi cũng có chút ít phổ biến tại Việt Nam mặc dù chưa kinh doanh ở đây. Ví dụ thông qua tài khoản Twitter và LinkedIn của chúng tôi, đã có 35 triệu người theo dõi, trong số đó có không ít người Việt Nam”, ông nói.
Tài năng kinh doanh của tỉ phú Richard Branson khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Năm 1968, ở tuổi 17, ông đã bỏ học để khởi khiệp. Sản phẩm đầu tiên của ông là Tạp chí The Student và sau đó là cuộc lấn sân sang rất nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, hàng không, bất động sản, ngân hàng, giải trí. Hiện nay, số doanh nghiệp do Tập đoàn Virgin quản lý đã lên đến con số 400.Công cuộc kinh doanh của tỉ phú Richard Branson từ lâu đã vượt ra khỏi biên giới nước Anh.
“Sau một thời gian dài chu du thế giới, tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề xã hội cần có người lên tiếng. Và thật là sai lầm nếu như mình không tham gia lên tiếng. Vì vậy, tôi đang dùng những kỹ năng của một doanh nhân để góp phần giải quyết một số vấn đề lớn của thế giới.”
Vì thế mà tỉ phú Richard Branson đã đầu tư nhiều vào ngành truyền thông, cánh cổng mở ra sự giao tiếp trọn vẹn giữa ông với thế giới. Từ công ty đầu tay của ông là hãng băng đĩa Virgin Records cho đến tập đoàn viễn thông mới nổi Virgin Media đang trở nên có tiếng tại Anh quốc và thế giới. Ông cho biết: “Tôi tin chắc rằng nhiều vấn đề trên thế giới có thể được giải quyết nếu chúng ta có thể giao tiếp với nhau dễ dàng hơn trong một ngôn ngữ chung. Internet đang góp phần phá vỡ các rào cản giữa con người. Sẽ có ngày người ta nhận ra rằng ở phía bên kia những lằn ranh biên giới là những con người rất giống mình”.
Nhưng không chỉ có vậy, để Tập đoàn Virgin tồn tại, tỉ phú Richard Branson cho biết đã đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh. “Điển hình là trước đây, chúng tôi có hệ thống cửa hàng băng đĩa nhạc rất lớn. Nhưng sau này, khi mọi ngưởi chuyển sang sử dụng các cửa hàng nhạc trực tuyến như iTunes và rồi bắt đầu nghe nhạc miễn phí trên Internet, hệ thống cửa hàng này đã gặp khó khăn và buộc chúng tôi phải thay đổi để thích ứng. Nếu Virgin chỉ tập trung vào một lĩnh vực chuyên biệt như các công ty khác, có thể chúng tôi đã không tồn tại cho đến giờ”, ông nói. (Nhịp Cầu Đầu Tư 15/9) đầu trang(
Những hình ảnh ghê sợ nhất đã được một nhiếp ảnh gia ghi lại tại Công viên quốc gia Tarangire ở Tanzania. Một con sư tử đực, trong cơn đói đã lao tới tấn công một con sư tử con đến chết và ăn thịt đồng loại.
Khi đi ngang qua Công viên quốc gia Tarangire ở Tanzania, nhiếp ảnh gia Paul Joynton-Hicks đã bắt gặp khoảnh khắc mà theo ông là đáng kinh tởm nhất trong thế giới hoang dã. Một con sư tử đực dũng mãnh tấn công một con sư tử con trong đàn và ăn thịt nó.
"Tôi không chắc con sư tử con có phải là con của sư tử đực hay không, nhưng dù gì điều này cũng làm tôi sốc và thấy sợ hãi"- Paul Joynton Hicks chia sẻ trên Daily Mail. Lúc đầu, Paul Joynton Hicks chỉ nghĩ con sư tử đầu đàn thể hiện quyền uy và đánh dấu lãnh thổ của mình chứ không nghĩ nó tấn công đồng loại thật và ăn thịt.
Con sư tử bé nhỏ nhanh chóng trở thành mồi ngon của đồng loại. Sư tử đực tha con mồi vào bụi cỏ và bắt đầu xẻ thịt sư tử con. Paul Joynton Hicks đã không tin vào mắt mình: "Đó là điều bất thường nhất mà tôi đã từng chứng kiến hành vi của động vật hoang dã. Tôi thấy đây là một hành động đáng ghê tởm nhất". Sư tử con tội nghiệp trở thành mồi ngon của con sư tử đực hung dữ. (Giáo Dục Và Thời Đại 15/9) đầu trang(
Khoảng 400 căn nhà bị thiêu rụi trong trận cháy rừng càn quét khu vực phía bắc bang California, Mỹ, ngày 13.9. Đây là trận cháy rừng gây thiệt hại nhất trong 30 năm qua, ở miền Tây nước Mỹ, do hạn hán kéo dài suốt mùa hè qua.
Bộ Lâm nghiệp và chống cháy rừng Mỹ xác nhận, có 1 người thiệt mạng trong trận cháy rừng ở phía Bắc thành phố San Francisco, bang California. Có ít nhất 1.000 lính cứu hỏa được huy động nhằm dập tắt cháy rừng. Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa và phòng cháy rừng California Daniel Berlant cho biết, có 4 lính cứu hỏa đã phải nhập viện vì bỏng độ hai, sau khi trực thăng thả họ xuống khu vực cháy rừng để làm nhiệm vụ.
Trận cháy rừng mang tên Valley Fire, bùng phát ngày 12.9, đã liếm sạch một vùng rộng khoảng 16.187ha ở vùng nông thôn Lake County và nhanh chóng lan sang các thành phố Middletown và Cobb, California. Cháy rừng đã buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi các khu vực Middletown, Cobb, Hidden Valley Lake, Big Canyon Road và khu nghỉ dưỡng Harbin Hot Springs.
Thống đốc bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực có diện tích khoảng 264m2, cách Sacramento khoảng 113km về phía đông nam, nơi cháy rừng hoàng hành và thiêu rụi ít nhất 80 căn nhà. Cơ quan chức năng cũng mở rộng các lệnh sơ tán bắt buộc, khi hướng gió đổi chiều đã thổi lửa và khói bụi về phía một số thành phố, thị trấn ở vùng sản xuất rượu vang Napa Valley. (Đại Biểu Nhân Dân 15/9) đầu trang(
Diện tích rừng trên thế giới đang tiếp tục bị thu hẹp do gia tăng dân số và chuyển đổi đất lâm nghiệp sang canh tác nông nghiệp cũng như các mục đích sử dụng khác. Tuy nhiên theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), tốc độ phá rừng trên toàn cầu đã giảm hơn 50% trong 25 năm qua. Tuy nhiên kết luận lạc quan từ báo cáo của FAO đã bị phản bác.
Báo cáo Đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu năm 2015 (FRA) là đánh giá toàn diện nhất về rừng của FAO cho đến nay, được tiến hành trên 234 quốc gia và vùng lãnh thổ và vừa được trình bày tại Hội nghị Lâm nghiệp Thế giới tại Durban, Nam Phi.
Theo báo cáo, 129 triệu ha rừng – tương đương với diện tích của Nam Phi – đã biến mất kể từ năm 1990. Tuy nhiên báo cáo cũng ghi nhận diện tích rừng được bảo vệ ngày càng được mở rộng khi công tác quản lý rừng đang cải thiện ở nhiều quốc gia thông qua pháp luật, bao gồm các hoạt động đánh giá, giám sát tài nguyên rừng và huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quy hoạch và xây dựng chính sách.
Tổng giám đốc FAO, ông José Graziano da Silva đặc biệt nhấn mạnh “xu hướng thúc đẩy giảm tỉ lệ phá rừng và phát thải carbon từ rừng,” cũng như việc cải thiện thông tin đã giúp những chính sách tốt được phổ biến. Đáng chú ý là công tác bảo vệ rừng theo từng quốc gia hiện nay đã bao quát được 81% diện tích rừng toàn cầu, gia tăng đáng kể so với 10 năm trước đây.
Năm 1990, rừng chiếm 31,6% diện tích đất trên thế giới, tương đương 4.128 triệu ha. Theo báo cáo FRA, con số đó hiện nay chỉ còn lại 30,6% trong năm 2015, tương đương 3.999 triệu ha. Tuy nhiên, tỷ lệ mất rừng hàng năm đã giảm từ 0,18% vào năm 1990 xuống còn 0,08% trong giai đoạn 2010-2015.
Châu Phi và Nam Mỹ có tỉ lệ mất rừng hàng năm khoảng 2-2,8 triệu ha, cao nhất trong giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ rõ tỉ lệ này đã “giảm đáng kể” so với giai đoạn 5 năm trước đó.
Từ năm 1990, hầu hết nạn phá rừng xảy ra ở vùng nhiệt đới. Trái lại, diện tích rừng ở các quốc gia ôn đới lại gia tăng, trong khi khu vực rừng phía bắc và cận nhiệt đới hầu như không có sự thay đổi.
Tuy nhiên, so với tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu hiện nay, diện tích rừng trên bình quân đầu người bị giảm sút không chỉ ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới mà còn ở tất cả các vùng khí hậu khác, ngoại trừ vùng ôn đới.
Ông Kenneth MacDicken, trưởng nhóm đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu của FAO cho biết đất rừng được chỉ định bổ sung cho bảo tồn đã tăng khoảng 150 triệu ha và diện tích rừng trong các khu bảo tồn tăng lên hơn 200 triệu ha kể từ năm 1990.
93% diện tích rừng hiện nay trên thế giới là rừng tự nhiên – bao gồm rừng nguyên sinh, nơi hầu như không có hoạt động của con người, và các khu rừng thứ sinh được tái sinh tự nhiên. Rừng trồng và các loại rừng khác hiện chiếm 7% diện tích rừng trên toàn thế giới, tăng hơn 110 triệu ha kể từ năm 1990. Ngành lâm nghiệp đóng góp khoảng 600 tỷ USD mỗi năm cho GDP toàn cầu và tạo việc làm cho hơn 50 triệu người. Hiện nay, diện tích rừng được bảo tồn đa dạng sinh học chiếm 13% diện tích rừng thế giới, tương đương 524 triệu ha, với các khu vực lớn nhất được ghi nhận ở Brazil và Hoa Kỳ.
So với 5 năm trước, châu Phi đạt mức tăng diện tích rừng được bảo tồn hàng năm cao nhất, trong khi châu Âu, Bắc Trung Mỹ và Bắc Mỹ đạt mức thấp nhất so với kỳ báo cáo trước. Cùng lúc đó, mức tăng của châu Á trong giai đoạn 2010-2015 thấp hơn so với giai đoạn 2000-2010, mặc dù vẫn cao hơn so với mức tăng trong năm 1990.
FAO nhấn mạnh việc cải thiện quản lý rừng bền vững sẽ giúp giảm thiểu phát thải carbon từ các hoạt động phá rừng và suy thoái rừng – một vai trò sống còn của rừng trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. Ước tính tổng lượng phát thải carbon từ rừng đã giảm hơn 25% từ 2001 cho đến 2015, chủ yếu do giảm tỷ lệ phá rừng trên toàn cầu.
Sẽ là vô cùng đáng mừng nếu Báo cáo của FAO phản ánh đúng thực trạng phá rừng trên toàn cầu theo hướng ngày càng suy giảm. Song cũng chính bởi những con số “trong mơ” đó mà không ít ý kiến hoài nghi về kết quả này.
Hãng thông tấn xã AFP đã sử dụng cụm từ “lạc quan một cách ngạc nhiên” để mô tả báo cáo của FAO. Nhiều tờ báo khác như Bản tin World Rainforest Movement cũng đưa ra các lập luận phản bác. Riêng nhà hoạt động môi trường Chris Lang đã đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác với những dẫn chứng thuyết phục từ báo cáo cùng thời điểm của Giám sát rừng toàn cầu (GFW), đăng tải trên trang web REDD-monitor do chính mình quản trị.
Chris Lang cho rằng theo những số liệu vệ tinh do GFW cung cấp, thế giới đã mất đi 18 triệu ha rừng trong năm 2014, trong đó gần 10 triệu ha nằm ở các khu vực nhiệt đới.
Theo phân tích của Chris Lang, nguyên nhân khác biệt của hai báo cáo chính là do FAO và GFW sử dụng định nghĩa về rừng khác nhau. Năm 2000, FAO giảm tỷ lệ che phủ tiêu chuẩn từ 20% xuống còn 10% khi xác định một khu vực là rừng. Trong khi đó, GFW xác định tỷ lệ này nằm ở mức 30% trong các nghiên cứu của mình.
Bên cạnh đó, định nghĩa rừng của FAO bao gồm cả khu vực cây công nghiệp, đồn điền cao su, những khu rừng suy thoái trầm trọng và thậm chí cả những nơi được phát quang. Theo FAO, “bản thân khai thác gỗ không gây ra mất rừng nếu rừng được phép tái sinh,” vì vậy, khu vực phát quang vẫn được coi là “rừng tạm thời suy kiệt”. Còn đối với GFW, việc rừng có thực sự tồn tại hay không là một tiêu chuẩn quan trọng, cho nên phát quang rừng để trồng cây công nghiệp cũng được tính là mất rừng.
Thế nhưng, thành viên trong nhóm phân tích dữ liệu cho báo cáo FRA của FAO – ông Rod Keenan lại khẳng định: “nếu sử dụng cùng các chỉ số và định nghĩa (bao gồm cả mức độ che phủ), kết quả đánh giá năm 2015 của FAO là đồng nhất với các nghiên cứu khác”.
Vậy tại sao lại có sự trái ngược giữa kết luận của FAO và GFW? Chris Lang dẫn lời giải thích của Giám đốc toàn cầu Chương trình Rừng thuộc Viện Tài nguyên Thế giới, cho rằng báo cáo của GFW chỉ ra cả những điểm nóng phá rừng mới phát sinh ở các quốc gia nhiệt đới chủ chốt, trong đó có một vài điểm trước đây chưa từng xuất hiện trên bản đồ radar. Quả thực, chúng ta đang phải chứng kiến rừng bị tàn phá nhanh chóng tại lưu vực Mê Kông và một số quốc gia Tây Phi như Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone, chưa kể đến Madagascar, Gran Chaco phía Nam Mỹ và các quốc gia Argentina, Paraguay, Bolivia… (Môi Trường Và Đời Sống 15/9) đầu trang(
Các nhà nghiên cứu khẳng định ảnh hưởng toàn diện đến đa dạng sinh học của các đập thủy điện lớn tại các khu vực rừng nhiệt đới đất thấp còn chưa được nhìn nhận một cách đầy đủ.
Đập lớn đang được coi là những công trình phục vụ phát triển bền vững mặc dù rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh các đập thủy điện không hề giúp giảm phát thải khí nhà kính như vẫn được khẳng định. Một trong những nghiên cứu đầu tiên chuyên sâu về các tác động của đập thuỷ điện tới đa dạng sinh học rừng nhiệt đới đã được tiến hành và kết quả vô cùng bất ngờ.
Theo TS. Maíra Benchimol, trưởng nhóm nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng đập lớn làm sụt giảm nguồn thu từ thủy hải sản, gia tăng phát thải khí nhà kính và làm tăng thêm gánh nặng kinh tế xã hội đối với người dân địa phương. Nghiên cứu mới của nhóm, được công bố trên Tạp chí PLOS ONE (Public Library of Science), đã bổ sung bằng chứng về ảnh hưởng nghiêm trọng tới đa dạng sinh học của các khu rừng khi các con đập lớn được xây dựng.
Nghiên cứu được thực hiện tại đập Balbina, có công suất 250 Megawatt, nằm trên sông Uatumã thuộc bang Amazonas, Brazil. Được hoàn thành vào cuối những năm 1980 với mục tiêu cung cấp điện cho Thành phố Manaus, dự án đã nhấn chìm 312.900 hecta rừng.
Việc xây dựng hồ Balbina, một trong những hồ chứa lớn nhất thế giới, đã biến vùng rừng nguyên sinh rộng lớn thành quần đảo nhân tạo gồm 3.546 đảo nhỏ. Các loài thủy sinh và lưỡng cư vốn đã thích nghi với hệ sinh thái sông đã bị tiêu diệt, các loài sống trên cạn cũng có số phận tương tự khi vùng đất thấp bị ngập nước và một diện tích rừng khổng lồ bị nhấn chìm.
Không chỉ có vậy, các loài sống trên cạn và trên cây trong khu vực rừng cao hơn mực nước tối đa của hồ chứa cũng bị ảnh hưởng. Động vật có xương sống lớn sống hoàn toàn trên cạn hoặc trên các tán cây, bao gồm động vật có vú, các loài chim lớn và rùa đều biến mất khỏi hầu hết các đảo trên hồ Balbina. Gần 70% các loài có xương sống cỡ trung đến cỡ lớn được dự đoán là không thể tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Trong số 3.546 hòn đảo, chỉ có khoảng 25 đảo là đảm bảo điều kiện sống cho 80% số loài vốn có.
Tốc độ tuyệt chủng tại khu vực thật sự đáng kinh ngạc, và càng sửng sốt hơn khi vùng Balbina đã được bảo vệ nghiêm ngặt trong hơn 27 năm qua bởi tổ chức bảo tồn sinh học lớn nhất Brazil (Reserva Biológica do Uatumã, được thành lập vào năm 1990). Có nghĩa, tại những đảo không thuộc diện được bảo vệ, khả năng tồn tại của các loài sẽ còn thấp hơn nữa.
Nhóm nghiên cứu cho rằng kết quả trên sẽ buộc các nhà quy hoạch dự án đập lớn tăng các ước tính về mức độ ảnh hưởng đối với đa dạng sinh học. Các dự án đập trong khu vực rừng nhiệt đới không chỉ làm giảm lượng carbon tích trữ trong cây rừng ở các khu vực bị ngập mà còn ở vùng rừng gần hồ chứa.
Không có thiệt hại đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nào được kể trên, dù là từng bước hay đột ngột, được xem xét một cách thỏa đáng trong các Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) của các dự án đập thủy điện được đề xuất, mặc dù các báo cáo trên có thể được coi là tiến hành theo đúng nguyên tắc và công bằng.
Với các kế hoạch xây đập mới, hơn 10 triệu hecta rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil có nguy cơ vĩnh viễn chìm trong biển nước, kèm theo những ảnh hưởng trên diện rộng tới các vùng sinh vật trên cạn và thủy sinh. Đó là chưa kể tới tình trạng phá rừng để xây dựng hàng trăm đập thủy điện đang nằm trên kế hoạch hay đã bắt đầu tiến hành ở Peru, Ecuador và các quốc gia vùng Amazon khác.
Các lưu vực sông nhiệt đới từ Amazon cho tới Mê Kông, Congo gần đây đang là các điểm nóng của hoạt động xây đập. Trước kết quả nghiên cứu trên, cùng nhiều nghiên cứu sâu khác về tác động của đập thủy điện, các nhà chức trách Brazil sẽ phải đánh giá lại việc thúc đẩy các dự án đập lớn như một nguồn năng lượng xanh.
Tác động tới đa dạng sinh học là cái giá đắt phải trả cho các con đập tại lưu vực sông Amazon, vậy mà hầu như vấn đề này không hề có trọng lượng trong quá trình ra quyết định về phát triển năng lượng tại Brazil. Chi phí xây dựng như nguyên vật liệu, nhân công,… mới là những yếu tố quyết định, bên cạnh những ảnh hưởng từ vận động chính trị và nạn tham nhũng đang dần được phơi bày ra ánh sáng.
Nhiều nghiên cứu trước đó cũng đã chứng minh khả năng giảm phát thải khí nhà kính của các đập thủy điện bị phóng đại quá mức, thậm chí lợi ích mang lại là không đáng kể so với chi phí xây đập. Ví dụ, đập Balbina đã nhấn chìm hơn 3.000 km2 trong biển nước và chỉ có thể cung cấp khoảng 10% nhu cầu năng lượng cho một thành phố lớn (Manaus). Nói cách khác, chính phủ Brazil cần phải tìm kiếm các giải pháp năng lượng bền vững khác để phát triển nền kinh tế và đảm bảo sự phồn thịnh cho người dân.
Giải pháp cho vấn đề này là việc cấp giấy phép và phê duyệt các dự án đập mới phải dựa trên một quy trình Đánh giá Tác động Môi trường một cách kỹ lưỡng, đa chiều để thay đổi triệt để, giảm dần hay thậm chí ngăn hoàn toàn các đề án xây dựng đập mới. “Cần lập tức đánh giá lại chiến lược triển khai các dự án thủy điện lớn tại các khu vực như hạ nguồn Amazone. Những ảnh hưởng dài hạn tới đa dạng sinh học cũng cần được nêu rõ trong các đánh giá tác động môi trường trước khi dự án được phê duyệt,” nhóm tác giả khuyến nghị. (Môi Trường Và Đời Sống 15/9) đầu trang(
Nhiều nước Đông Nam Á đang phải hứng chịu sự ô nhiễm không khí do khói cháy rừng gây ra, đặc biệt là Indonesia, Malaysia và Singapore.
Tờ The Jakartapost dẫn lời giáo sư Herry Purnomo tại trường đại học nông nghiệp Bogor, Indonesia: “ASEAN phải cần đến 10 tỷ USD mới có thể đối phó với hậu quả nạn cháy rừng hàng năm ở Sumatra và Kalima, Indonesia”.
Theo ông Herry, ước tính trong năm nay, riêng Indonesia phải chịu đựng thiệt hại lên tới 4 tỷ USD trong nhiều ngành từ nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, giao thông, du lịch và các lĩnh vực kinh tế khác.
Khói mù do cháy rừng tại Sumatra đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hai quốc gia láng giềng của Indonesia là Singapore và Malaysia.
Tuy nhiên, theo ông Herry, hai nước láng giềng Malaysia và Singapore cũng cần tăng cường trách nhiệm trong việc đối phó với nạn cháy rừng bằng cách ban hành các quy định và thực thi pháp luật đối với các công dân của họ hoạt động kinh doanh trên địa bàn Indonesia.
Ông khẳng định: “Khoảng 50% các công ty khai thác, sản xuất dầu cọ hoạt động ở Indonesia thuộc sở hữu của người Malaysia và Singapore”.
Trong khi đó, tại Indonesia ít nhất có tới 11 triệu ha trồng cọ dầu, tập trung chủ yếu ở các đảo từ Sumatra tới Papua.
Một số không nhỏ các công ty dầu cọ sẵn sàng đốt gốc cọ sau thu hoạch để làm sạch đất nhằm mục đích cắt giảm chi phí tối đa.
Ông Herry nói: “Nếu so sánh thì chi phí cho việc đốt gốc chỉ khoảng 7 USD/ha, rẻ hơn nhiều các cách làm sạch đất, mất khoảng 150 USD/ha”.
Herry cho rằng các vụ cháy rừng thường xảy ra vào mùa khô, chủ yếu ở Sumatra và Kalimantan, và trở thành vấn đề chưa thể giải quyết thỏa đáng trong suốt hai thập kỷ qua. “Năm nay là năm tồi tệ nhất kể từ vụ cháy rừng năm 1997”, giáo sư cho hay.
Theo con số mà Cơ quan môi trường Jambi (BLHD) công bố chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí ISPU ở riêng tỉnh Jambi đang nằm trong mức rất nguy hiểm, cao nhất trong nhiều năm qua. Đây được cho là kết quả chủ yếu của sự lây lan các hạt bụi hơn trên diện rộng sau các vụ cháy rừng.
Ông Rosmeli, đứng đầu cơ quan môi trường Jambi nói: “Trong tình trạng này, ô nhiễm không khí rất nguy hiểm cho cả người lớn và trả em. Ô nhiễm có thể khiến người dân bị khô môi, đau mắt, đau thắt ngực và viêm đường hô hấp”.
Hàng chục người dân phải đến điều trị ở bệnh việc do khói bụi. Tồi tệ hơn, ô nhiễm khiến hai trẻ em ở Jambi thiệt mạng do viêm đường hô hấp cấp là Dimas Aditya Putra, 2 tuổi và Wahyuni, 15 tuổi.
Tỉnh Jambi cùng với Riau, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Nam Kalimantan and trung tâm Kalimantan là những địa điểm có tình trạng ô nhiễm nguy hiểm nhất.
Hàng năm, Singapore và Malaysia thường phải chịu cảnh ngột ngạt ở nhiều mức khác nhau do khói từ các vụ cháy rừng ở Indonesia.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Jakarta Post, nhật báo tiếng Anh tại Indonesia. Tờ báo này đã giành được một số giải thưởng lớn trong nước và hiện được xem là "nhật báo tiếng Anh hàng đầu" tại Indonesia. (Infonet 16/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||