Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 17 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Ngày 15.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tới nhà anh Trần Văn Toản (SN 1983, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, Đồng Phú) để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cưa trộm sưa đỏ của gia đình anh.
Theo anh Toản, sáng cùng ngày, anh vào thăm vườn của gia đình thì thấy nhiều dây tiêu bị quần nát, cạnh đó có nhiều dấu chân. Kiểm tra kỹ, anh Toản phát hiện 3 cây sưa đỏ bị cưa hạ, trong đó 1 cây đã bị trộm đưa đi; gần đó có thêm 4 cây bị cưa sâu vào gốc. Ngay sau đó, vụ việc được báo công an.
Qua khám nghiệm hiện trường, cây sưa đỏ bị bọn trộm đưa đi có đường kính 22cm, còn những cây đã cưa hạ nhưng chưa kịp đưa đi bị bọn trộm cưa thành từng đoạn dài 3m.
“Tại khu vực những cây sưa bị cưa hạ có nhiều dấu chân, khả năng băng trộm có từ 3-4 đối tượng. Vết cưa thể hiện băng trộm dùng cưa tay để tránh tiếng ồn, thời gian cưa trộm diễn ra vào khoảng tối 14.9, vì sau 0h người dân trong vùng thức giấc để đi cạo mủ cao su”, một cán bộ điều tra nhận định.
Anh Toản cho biết, 1 tháng trước, vườn sưa nhà anh cũng bị cưa trộm 1 cây có đường kính gốc 25cm. (Dân Việt 15/9; Pháp Luật TP.HCM 16/9) đầu trang(
Sáng ngày 14/9, Chi cục Kiểm lâm TT-Huế phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp Huấn luyện nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh TT-Huế.
Tham gia khoa học gồm có 67 học viên là cán bộ, kiểm lâm viên và bảo vệ rừng chuyên trách đến từ các đơn vị, Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh. Quá trình tham gia lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về quản lý, sử dụng dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ theo pháp luật quy định. Cấu tạo, tính năng cũng như kỹ thuật sử dụng một số vũ một số vũ khí, công cụ hỗ trợ. Cách thức, phương pháp xử lý một số tình huống thường gặp trong khi làm nhiệm vụ.
Trên cơ sở nội dung được quy định trong chương trình, kế hoạch huấn luyện, Công an tỉnh TT-Huế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các học viên cần phải nỗ lực học tập, nắm vững kiến thức cơ bản, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dường nghiệp vụ, quy định của Công an tỉnh đề ra; đảm bảo tuyệt đối an toàn các trang thiết bị, vũ khí và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện. (Netcodo 16/9) đầu trang(
Ngày 10/9/2015, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh nhận được nguồn tin báo gia đình Ông Nguyễn Hồng Thu trú tại Khu tập thể Đại học Hà Tĩnh có nuôi 1 cá thể Khỉ (Khỉ nước).
Lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR ngay lập tức thu thập, xác minh thông tin. Khi biết được cháu bé con trai Ông Thu rất yêu và mong muốn được nuôi chú khỉ này, các cán bộ Kiểm lâm đã giải thích, tuyên truyền, vận động. Sau khi nhận thức được vai trò của môi trường tự nhiên cho sự phát triển bình thường của các cá thể động vật hoang dã, gia đình Ông Thu đã đồng ý giao nộp cá thể động vật trên.
Ngày 11/9/2015, Chi cục Kiểm lâm phối hợp Chi cục thú y thành lập Hội đồng kiểm tra tình trạng cá thể động vật hoang dã trên. Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe tốt, không có mầm bệnh, chiều cùng ngày đã tiến hành thả 01 cá thể Khỉ vào rừng tự nhiên Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. (Sở NN&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh 16/9) đầu trang(
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm lâm tỉnh trong thời gian qua là thực hiện tiếp công dân và giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của người dân. Công việc này đã được ngành duy trì và đi vào nền nếp. Qua đó góp phần giúp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý rừng và đất rừng.
Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm đã ban hành nội quy tiếp công dân và thực hiện tiếp công dân tại trụ sở. Nội quy tiếp công dân được bổ sung kịp thời theo Luật tiếp công dân năm 2013. Từ tháng 7 - 2014 đến tháng 7 - 2015, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 22 đơn, thư kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý rừng.
Các đơn kiến nghị đều được lực lượng  kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp.  Mới đây, đã có 14 đơn vị ngành Kiểm lâm xây dựng được hòm thư góp ý và thiết lập đường dây nóng, tạo điều kiện cho người dân giám sát và góp ý đối với hoạt động của kiểm lâm; tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân tại các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh. Trong đợt kiểm tra công tác tiếp công dân tại 10 Hạt Kiểm lâm vừa qua, nhiều đơn vị đã giải quyết 100% đơn thư đề nghị, khiếu nại của công dân.
Sau khi được giải quyết, nhiều vụ việc đã được người dân đồng thuận và không có kiến nghị trở lại. Đồng chí Lê Xuân Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Sơn cho biết, Hạt đã thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân như bố trí phòng tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân và phân công cán bộ, lãnh đạo Hạt tiếp công dân định kỳ.
Khi tiếp nhận đơn thư kiến nghị công dân, Hạt cử cán bộ trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, thu thập thông tin và xử lý. Từ năm 2013 đến nay, Hạt đã tiếp nhận 5 đơn thư của công dân và đã tiến hành giải quyết 5 đơn thư, đạt tỷ lệ 100%. Các vụ việc kiến nghị của người dân đều được Hạt phân loại đúng nội dung, xử lý đúng thẩm quyền và không có kiến nghị, phản ánh lại.
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào nhiều năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo do làm tốt công tác tiếp công dân gắn với thực hiện công tác tuyên truyền. Từ năm 2014 đến nay, Hạt tiếp nhận 8 đơn kiến nghị của công dân và đến nay đã giải quyết xong 100% các đơn kiến nghị. Anh Nguyễn Công Phương, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào cho biết, với nhiệm vụ quản lý và bảo vệ diện tích rừng lớn thuộc các xã ATK, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, người dân chưa nắm rõ chính sách về quản lý rừng và đất rừng nên có đơn thư kiến nghị.
Vì vậy, trong quá trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, Hạt đã chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và tin tưởng vào các chính sách của Nhà nước liên quan đến rừng và đất rừng.
Anh Phùng Văn Diệu, thôn Tiền Phong, xã Tân Trào cho biết, năm 2014, anh có đơn gửi tới Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào đề nghị được giao rừng gắn với giao đất trên diện tích đất trồng theo Chương trình 327 và Dự án 661. Sau khi được cán bộ Hạt giải thích và trả lời, anh Diệu biết diện tích rừng của gia đình anh đã được quy hoạch là rừng đặc dụng và biết thêm những điều kiện được giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp.
Trong quá trình giải quyết và xử lý các đơn thư kiến nghị của công dân, các hạt kiểm lâm đã cử cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xác minh, nắm tình hình và làm rõ nguyện vọng, đề nghị của người dân để giải quyết đúng quy định. Đồng chí Vương Ngọc Vản, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thiện (Sơn Dương) cho biết, hiện nay tổng diện tích rừng của toàn xã trên 2 nghìn ha, trong đó, rừng đặc dụng và phòng hộ trên 600 ha, còn lại là rừng sản xuất.
Do đó, chính quyền xã luôn chú trọng công tác phối hợp với lực lượng kiểm lâm để tuyên truyền, giải thích các chính sách liên quan đến rừng, đất rừng tới người dân, nhằm hạn chế tình trạng đơn thư.
Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân chính là cơ sở để ngành Kiểm lâm trong tỉnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở nơi làm việc; tăng cường sự gắn kết giữa kiểm lâm và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. (Báo Tuyên Quang 16/9) đầu trang(
Lương y Nguyễn Văn Bé - người sinh sống nhiều năm tại xã Hàm Ninh kể ông đã mang loại cây đang được đồn thổi là xáo tam phân trên núi Hàm Ninh đi tham khảo ý kiến thẩm định của nhiều vị lương y danh tiếng tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả đây chỉ là cây bưởi rừng, hoàn toàn không phải cây xáo tam phân.
Ngay từ bến phà Thạnh Thới, thuộc thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) để đi sang Phú Quốc, chúng tôi đã được nhiều người chào mời về “thần dược” xáo tam phân. Đoạn rễ nặng khoảng 3kg, được mời chỉ với giá 150.000 đồng/kg.
Chị bán hàng giải thích sở dĩ “rễ to là do loại xáo tam phân này sống sâu trong rừng, có khi đã mấy trăm năm”; còn giá rẻ hơn rất nhiều so với xáo tam phân Khánh Hòa là do “loại này ở núi rừng Phú Quốc nhiều lắm. Mỗi người vào rừng đào một ngày được cả gánh”.
Vốn là dân đảo Phú Quốc, anh Châu Thanh Hãn cho tôi biết từ nhiều năm rồi, dân buôn bán các cây thuốc nam “ăn theo” các địa điểm du lịch nổi tiếng trên đảo. Họ thường giới thiệu cho du khách một số loại “hàng độc” có tại núi rừng Phú Quốc như cây mật nhân (hiện đã có dạng viên), nấm linh chi và gần đây là xáo tam phân với giá rất bèo. Việc bán diễn  ra ngày càng công khai và ngày càng đông mà không có kiểm chứng chất lượng hay cấp phép của cơ quan chức năng.
Tại làng chài thuộc ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh dù đã chiều muộn nhưng vẫn có hàng chục điểm bày bán. Sau khi chào giá “thần dược” chỉ 50.000 đồng/kg, một thanh niên cho tôi xem mấy bịch xáo tam phân cắt lát có nhãn mác, ghi công hiệu trị ung thư gan, xơ gan, viêm gan A, B, C hẳn hoi. Anh ta còn cho số điện thoại 0168.6377050 và nói giọng rất nhiệt tình: “Cần cứ gọi. Bọn em sẽ chuyển đúng địa chỉ trong thời gian sớm nhất”.
Anh Dũng – lương y, chủ nhà thuốc đông y Nhân Nghĩa Đường (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc), cho biết là không nghĩ rằng ngay ở tại đảo Phú Quốc lại cũng có xáo tam phân. Khi tôi cho anh xem hình ảnh mà tôi chụp cận một “bó củi”, anh khẳng định đây là rễ cây rừng và khả năng rất cao là cây bưởi rừng. Ngoài ra, còn có rễ cây mắc ó rất giống với rễ xáo tam phân. Nhiều người uống nhầm phải cây mắc ó này, một đến hai ngày đầu ăn uống tốt, sau đó bị hạn chế đi tiểu dẫn đến sưng phù.
Lương y Nguyễn Văn Bé - người sinh sống nhiều năm tại xã Hàm Ninh kể ông đã mang loại cây đang được đồn thổi là xáo tam phân trên núi Hàm Ninh đi tham khảo ý kiến thẩm định của nhiều vị lương y danh tiếng tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả đây chỉ là cây bưởi rừng, hoàn toàn không phải cây xáo tam phân.
Ông Huỳnh Long Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm huyện Phú Quốc - khẳng định ông chưa từng nhìn thấy “thần dược” xáo tam phân thật lần nào tại các cánh rừng trên đảo Phú Quốc. “Nhưng cho dù có phải là xáo tam phân hay không thì việc người dân tự ý vào rừng chặt phá cây cối, rồi mang sản vật từ rừng nguyên sinh trở ra bán là vi phạm lâm luật. Chúng tôi sẽ kiểm tra. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”. (Công An Nhân Dân 16/9) đầu trang(
Mới đây, đội cứu hộ động vật Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tiếp nhận và thả chim Bồ Nông chân xám 7 năm tuổi về tự nhiên. Ngoài ra, nhiều phật tử còn thả trên 700kg rùa, rắn… về Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Một cán bộ Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, con chim lạ được thả là Bồ Nông chân xám, có tên khoa học là Pelecanus philippensis, đã được một người dân ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phát hiện và bắt được khi đi thả lưới. Thấy con chim to và lạ, người này đã bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim.
Cán bộ bảo tồn tự nhiên xác định, đây là con chim Bồ Nông chân xám khoảng 7 năm tuổi, cân nặng gần 4kg, cao gần 1 m, thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn và bảo vệ nghiệm ngặt. Theo đó, sau khi nuôi dưỡng, săn sóc cá thể Bồ Nông chân xám dần ổn định sức khỏe, Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ thả nó về lại với thiên nhiên trong thời gian tới.
Việc làm trên của người dân xã Tân Mỹ đã góp phần xây dựng ý thức bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và có một số loài chim như Bồ Nông chân xám đang có nguy cơ tuyệt chủng đáng được biểu dương, khen thưởng.
Cũng trong hoạt động chung tay bảo vệ và làm phong phú động thực vật ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, ngày 13-14/9, Trụ trì Chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cùng đông đảo phật tử đã tổ chức thả hơn 700 kg rắn, rùa vào Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Trong đó, có 600 kg rắn các loại và hơn 100 kg rùa 3G. Số rắn, rùa này đã được đại đức Thích Thiện Quý và các phật tử thu mua tại các chợ và đem phóng sinh vào Vườn để góp phần giữ vững đa dạng sinh học, bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, giữ cho môi trường được trong lành. (Dân Trí 17/9) đầu trang(
Vườn quốc gia Bù Gia Mập có diện tích 25.788,6 ha, nằm trên địa bàn hai xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập. Vườn là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
Nhờ làm tốt giao khoán, bảo vệ nên tình trạng lấn chiếm đất rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở vườn đã giảm đáng kể. Cộng đồng, đơn vị nhận khoán, trong đó chủ yếu là lực lượng đoàn viên, thanh niên đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi xâm hại rừng.
Hiện Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã giao khoán gần 25.000 ha rừng cho 9 cộng đồng các xã Bù Gia Mập, Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; xã Quảng Trực (tỉnh Đắk Nông) và 4 đồn biên phòng nằm trong vùng đệm. Các cộng đồng lập chốt tại khu vực được nhận khoán hoặc ở cùng với trạm kiểm lâm để tổ chức tuần tra bảo vệ rừng. Mấy năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) đã hăng hái xung phong vào các tổ nhận khoán. Từ đó, lực lượng nhận khoán được trẻ hóa (2/3 thành viên trong cộng đồng có độ tuổi từ 17-35) đảm bảo sức khỏe, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Trạm kiểm lâm số 3 của Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng cũng là nơi đứng chân của cộng đồng nhận khoán thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập. Chia làm 3 tổ với 21 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, cộng đồng bảo vệ 2.071 ha rừng. Mỗi tổ gồm 7 thành viên, chia làm 3 ca trực/tháng.
Để chuẩn bị đợt tuần tra 2 ngày cùng lực lượng kiểm lâm tại Tiểu khu 12, thành viên tổ 1 thức dậy từ 5 giờ sáng. Hành trang ngoài vật dụng sinh hoạt cần thiết, xoong, gạo nấu ăn, các anh còn được Ban quản lý vườn trang bị thêm còng số 8, gậy cao su. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, đoàn xuất phát. Mùa mưa nên đường khó đi, lại có rất nhiều vắt. Quen thuộc địa hình và có kỹ năng đi rừng nên Điểu Hưng (SN 1995) dễ dàng vượt qua. Trước đây, gia đình không có đất sản xuất, Hưng theo cha mẹ vào rừng bẻ măng, hái nấm linh chi, lá nhíp, đọt mây, đánh bắt cá... Sau này, được chính quyền cùng đoàn thanh niên tuyên truyền, phân tích lợi ích của rừng mang lại, Hưng xin cha mẹ tham gia vào tổ nhận khoán bảo vệ rừng, đồng thời vận động người dân trong thôn không xâm phạm rừng.
Trong mỗi đợt tuần tra, cán bộ của vườn và hạt kiểm lâm thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học nên thành viên cộng đồng nhận khoán có ý thức cao trong giữ rừng. Điểu Dương (SN 1998) thay cha đã lớn tuổi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ rừng. Anh trai của Dương là Điểu Hồng cũng tham  gia cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thôn Bù Rên. “Rừng nuôi mình nên phải bảo vệ” - anh Dương nói.
Lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng đã hỗ trợ đắc lực cho kiểm lâm trong quản lý bảo vệ rừng, phối hợp tuần tra phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp xâm phạm rừng nghiêm trọng. Tháng 7 vừa qua, tại Tiểu khu 20, Tổ kiểm lâm cơ động phối hợp với cộng đồng nhận khoán thôn Bù Lư đã mật phục, bắt đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1971), thường trú thôn 2 Bù Khơn, xã Đắk Ơ về hành vi săn bắn động vật hoang dã trái phép. Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng Hưng mang theo một súng săn tự chế, một bao đạn và 9 viên đạn hoa cải. Trong quá trình vây bắt, đối tượng đã bỏ chạy sâu vào rừng 1km. Tổ công tác đã kiên trì truy đuổi bắt được và giao Hạt kiểm lâm của vườn xử lý.
Năm 2014, cộng đồng nhận khoán các thôn Bù Dốt, Bù Rên, Bù Lư, thôn 8 (xã Bù Gia Mập); cộng đồng Bon Bu Prăng 1, Bon Bu Prăng 2, dân quân du kích xã Quảng Trực, tỉnh Đắk Nông; cộng đồng thôn 3, dân quân du kích thôn 3 (xã Đắk Ơ) phối hợp lực lượng kiểm lâm địa bàn bắt được 59 đối tượng xâm nhập rừng trái phép giao hạt xử lý; phá hủy 10 luồng bẫy, thu hồi hàng trăm dây bẫy các loại; bắt khối lượng lớn gỗ thả bè qua suối Đắk Mai (xã Bù Gia Mập); giao hạt kiểm lâm nhiều cá thể các loại, như: tê tê, chim, gà rừng, heo rừng...
Người dân trong vùng đệm của vườn đa số là đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây, một số người thường xuyên vào rừng khai thác trái phép nguồn lợi từ rừng, ảnh hưởng lớn đến việc quản lý. Do hạn chế về trình độ, thiếu đất sản xuất, nhiều thanh niên coi săn bắn động vật hoang dã trái phép, khai thác rừng là công việc đem lại thu nhập chính. Thực hiện nhận khoán đã giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, đồng thời giúp các cộng đồng có thêm nguồn thu ổn định.
Ông Vương Đức Hòa, Phó giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết, mỗi cộng đồng nhận khoán bảo vệ từ 1.700-2.000 ha rừng (từ 18-26 người tham gia) với định mức giao khoán hiện tại là 250 ngàn đồng/ha/năm. Sau khi trừ tiền ăn và nhiên liệu, thành viên nhận khoán  thu nhập từ 1,7-2 triệu đồng/tháng.
Qua đây, tạo tiền đề cho người dân vùng đệm tiếp tục phát triển nguồn lợi từ rừng để góp phần thoát nghèo bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới. Theo ông Hòa, Ban quản lý vườn đã lên kế hoạch cho năm 2015 và các năm tiếp theo. Nhưng để tăng số hộ nhận khoán mà vẫn đảm bảo thu nhập cho họ, trong khi diện tích giao khoán không tăng chỉ còn một cách là tăng mức tiền giao khoán bảo vệ rừng lên khoảng 400 ngàn đồng/ha/năm. (Báo Bình Phước 16/9) đầu trang(
Huyện Bác Ái, có diện tích rừng lớn nhất so với các địa phương trong tỉnh. Để góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 45% theo kế hoạch năm 2015, bảo vệ "lá phổi sống", tạo môi trường trong lành cho nhân dân trong tỉnh nói chung, từ đầu năm đến nay, huyện Bác Ái đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống phá rừng và mang lại nhiều kết quả khả quan.
Theo báo cáo UBND huyện, tính đến tháng 9-2015, lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, truy quét, phát hiện xử lý trên 180 vụ vi phạm về rừng, giảm 65 vụ so với cùng kỳ năm trước, tịch thu trên 120 m3 gỗ các loại, các phương tiện vận chuyển, nộp ngân sách nhà nước gần 670 triệu đồng. Mặt khác, do nắng hạn kéo dài làm cho các nguồn nước khô kiệt dễ dẫn đến nguy cơ cao cháy rừng.
Tuy nhiên nhờ chủ động các giải pháp bảo vệ, phương án ứng phó phòng cháy, chữa cháy rừng…từ cơ quan chức năng đến hộ dân nhận rừng khoán quản, nên đến nay toàn huyện chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng và 16 đám cháy với diện tích rừng bị cháy hơn 10,2 ha, chủ yếu là thảm thực bì nên thiệt hại không đáng kể. Công tác trồng rừng được quan tâm thực hiện, các đơn vị Lâm nghiệp đã trồng được 671ha rừng bao phủ, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.
Từ nay đến cuối năm, huyện Bác Ái xác định tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng rừng, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch được giao. (Báo Ninh Thuận 15/9) đầu trang(
Ngày 15 tháng 9 năm 2015, tại Hà Nội, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) và Chương trình Hệ thống an toàn sinh học Hoa Kỳ (PBS) đã phối hợp tổ chức hội thảo "Đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây trồng biến đổi gen mang các tính trạng mới".
Tham dự và chủ trì Hội thảo có TS. Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học; TS. John Steffens, Chuyên gia pháp lý Chương trình Hệ thống an toàn sinh học Hoa Kỳ. Đến dự còn có đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các chuyên gia và các thành viên Hội đồng an toàn sinh học.
Tại Hội thảo, TS. John Steffens - Chương trình Hệ thống an toàn sinh học Hoa Kỳ, đã cung cấp thông tin các kết quả nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen mang các tính trạng mới; công nghệ mới trong phát triển các tính trạng của cây trồng và so sánh với các sản phẩm cây trồng hiện có, cũng như so sánh việc đánh giárủi ro của cây trồng biến đổi gen mang các tính mới và các cây trồng biến đổigen thông thường.
Tại Việt Nam, trong năm 2014 và 2015, Bộ Tài nguyên và Môitrường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học và Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho một số sự kiện ngô và đậu tương biến đổi gen. Hiện nay đã có một số sự kiện ngô biến đổi gen được gieo trồng rộng rãi tại Việt Nam.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trên thế giới đã thực hiện các nghiên cứu và khảo nghiệm cây trồng biến đổi gen mang các đặc tính mới như tăng sức đề kháng với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng... Do đó, Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin cập nhật về các loại cây trồng biến đổi gen, cũng như kinh nghiệm của thế giới trong việc đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học về cây trồng biến đổi gen mang các tính trạng mới. (Cổng Thông Tin An Toàn Sinh Học 15/9) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản tới Sở Tài chính Quảng Ngãi để giao nhiệm vụ cho đơn vị này nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài chính có ý kiến tham mưu, đề xuất trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/9/2015. Trước đó, ngày 4/9/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã gửi Tờ trình lên UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch nêu trên. (Đấu Thầu 16/9) đầu trang(
Những năm gần đây, rừng và đất rừng ở vùng dự án (DA) nông – lâm nghiệp liên tục bị xâm chiếm trái phép nhưng không được xử lý dứt điểm. Để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trên, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương và các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp cứng rắn.
Ngay từ đầu năm 2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp, UBND các huyện và các ngành liên quan tiến hành nhiều đợt kiểm tra tình hình thực hiện các DA nông – lâm nghiệp. Tại huyện Ea Súp, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 27-3-2015 về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của các Doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng thực hiện các Dự án cải tạo trồng rừng, trồng cao su… và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.
Qua kết quả kiểm tra, trên diện tích rừng quản lý, bảo vệ của các DA thuê đất, thuê rừng có dấu hiệu suy giảm số lượng loài cây và chất lượng rừng không được cải thiện so với trước khi giao do lâm tặc vào khai thác gỗ trái phép. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện dự án còn chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, do gặp khó khăn trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và một số tranh chấp đất đai trong khu vực dự án.
Một số dự án chưa bố trí lực lượng bảo vệ rừng theo đúng phương án đã xây dựng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, chưa có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để tranh thủ sự hỗ trợ về lực lượng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, một số DA không có người đại diện để làm việc như: Công ty CP XNK-TM Tấn Hưng không có người trông coi bảo vệ; Công ty CP cao su Phú Riềng Karatie không có người đại diện, không có người trông coi bảo vệ và không có nhà làm việc; Công ty TNHH Anh Quốc, Công ty TNHH XNK-TM Hoàng Gia Phát, Công ty TNHH TM-DV Vĩnh Tiến chỉ có 1 người bảo vệ.
Còn tại huyện Ea H’leo, qua kiểm tra, phần lớn DN thuê đất trồng rừng, trồng cao su không đủ năng lực, lực lượng để tự bảo vệ rừng và phát triển trồng rừng trên lâm phần được giao. Hạt Kiểm lâm huyện đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vụ san ủi rừng của Công ty TNHH Tân Tiến với diện tích san ủi 10,56 ha tại tiểu khu 21 xã Ea Sol; làm việc với Công ty Đầu tư XNK Phước Thành về thực hiện trách nhiệm của chủ rừng trong công tác ngăn chặn, phối hợp cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm trên lâm phần quản lý.
Tại huyện Krông Ana, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 5277/UBND-QĐ của UBND huyện tiếp tục điều tra, xác minh và tham mưu UBND huyện giải quyết vụ việc các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện thực hiện lấn chiếm, nhổ phá rừng trồng của Công ty TNHH Bảo Lâm.
Tại huyện Buôn Đôn, Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu UBND huyện bố trí lực lượng của huyện tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng tại Công ty Cổ phần Thương mại – Du lịch (TM&DL) Bản Đôn và phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường đề nghị UBND tỉnh hướng xử lý đối với Dự án Khu du lịch Văn hóa – Sinh thái Bản Đôn.
Đối với diện tích 505,5 ha đất, rừng tại các khoảnh 3,4,8,10 tiểu khu 460 và các khoảnh 6,7,11 tiểu khu 469 (giáp với rừng phòng hộ Buôn Đôn) giao cho Ban quản lý rừng Phòng hộ Buôn Đôn quản lý, bảo vệ. Còn diện tích 643,9 ha đất, rừng giao cho Công ty Cổ phần TM&DL Bản Đôn thuê đất gắn liền với thuê rừng để tổ chức quản lý, sử dụng, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời yêu cầu đơn vị này tổ chức quản lý, bảo vệ rừng thực hiện theo phương án đã được Chi cục Lâm nghiệp phê duyệt tại Báo cáo thẩm định kỹ thuật số 214/TĐ-CCLN ngày 8-5-2015. Đối với diện tích 30,3 ha đất nương rẫy nằm xen ghép trong vùng dự án giao cho Công ty Cổ phần TM&DL Bản Đôn quản lý, trồng lại rừng theo quy định tại Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 16-3-2012 của UBND tỉnh. (Cà Phê Đắk Lắk 15/9) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Số liệu xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam - Trung Quốc do Hải quan hai bên cung cấp “vênh” nhau gần 600 triệu USD, dấy lên nghi ngờ về gian lận.
Theo số liệu thống kế từ tổ chức Forest Trends, sự chênh lệch về thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc tương đối lớn. Trong đó, số liệu thống kê từ Hải Quan Trung Quốc lớn hơn số liệu thống kê từ Hải quan Việt Nam.
Báo cáo mới đây của Forest Trends về “Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Trung Quốc: Thực trạng và xu hướng” cho biết, năm 2014, theo thống kê từ Hải Quan Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ giữa hai nước là 1.439,1 triệu USD. Tuy nhiên, con số từ Hải quan Việt Nam chỉ 845,1 triệu USD, chênh lệch tới 594 triệu USD.
Trong khi quan hệ thương mại với tất cả hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc thâm hụt cho phía Việt Nam với quy mô hàng năm trên 20 tỷ USD thì thương mại các mặt hàng gỗ giữa hai nước lại đang thặng dư cho Việt Nam với mức trung bình trên 600 triệu USD/năm.
Báo cáo chỉ ra sự chênh lệch rất lớn về kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ giữa 2 nguồn số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc và Hải quan Việt Nam. So với năm 2012, con số chênh lệch năm 2013 cao hơn gấp 1,5 lần (từ 125 triệu USD lên 184 triệu USD). Tuy nhiên, con số chênh lệch sau đó tăng vọt, khoảng 3,2 lần, ở mức 184 triệu USD (năm 2013) lên gần 600 triệu USD năm 2014.
TS. Tô Xuân Phúc, đại diện tổ chức Forest Trend, đồng thời cũng là một trong những tác giả của Báo cáo, cho rằng đã có những bằng chứng cho thấy một số doanh nghiệp kê khai giá xuất khẩu sang Trung Quốc thấp hơn giá nguyên liệu đầu vào nhằm trốn/giảm thuế.
Gian lận thương mại bao gồm cả trốn thuế là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt lớn giữa 2 nguồn dữ liệu thống kê. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin để có thể đánh giá về vai trò của gian lận thương mại trong cơ cấu chênh lệch về giá trị xuất nhập khẩu giữa 2 quốc gia, TS. Phúc nhận định.
Theo TS. Phúc, con số khai báo về giá trị và lượng xuất khẩu khác với giá trị thực của sản phẩm làm “méo mó” thị trường, và điều này mang đến một số hệ lụy. Cụ thể, từ khía cạnh quản lý, các con số ‘ảo’ này làm cho các cơ quan quản lý không có những thông tin tin cậy về quy mô và xu hướng biến động và thay đổi của thị trường. Gian lận thương mại cũng gây ra sự thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Đồng Kỵ Vũ Quốc Vương chia sẻ, doanh nghiệp nào cũng mong muốn giảm được thuế, mặt khác khi làm việc với đối tác Trung Quốc, họ mua hàng, trả tiền trực tiếp tại Đồng Kỵ nhưng vận chuyển thì lại do đơn vị khác, họ tính theo khối lượng và có thể nhận tiền tại Trung Quốc nên số liệu vênh. “Giá trị thực tế không thể hiện qua số liệu hải quan, hải quan chỉ tính giá trị trên giấy tờ. Ví dụ bán 1 bộ bàn ghế hàng trăm triệu nhưng thực tế hóa đơn chỉ 14- 15 triệu…”, ông Vương cho biết.
Tuy nhiên, bàn về con số chênh lệch này, ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam khẳng định, sự chênh lệch này không có gì nghiêm trọng.
“Vấn đề này xảy ra muôn thuở trên thế giới, không bao giờ có số liệu giống nhau vì thống kê giữa hai nước hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua 29 cửa khẩu và định mức của Việt Nam và Trung Quốc cũng khác nhau nên không thể có sỗ liệu rõ ràng”, ông Quyền khẳng định.
Đồng quan điểm này, bà Nguyễn Tường Vân, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) cho rằng, sự chênh lệch số liệu thống kê cũng không ảnh hưởng lớn tới sản xuất, xuất khẩu trong nước. Hầu hết các mặt hàng gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc đều được miễn thuế nên tăng hay giảm, vênh nhiều hay ít cũng không phải là vấn đề lớn.
Ông Nguyễn Tôn Quyền cho biết, Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho ngành chế biến và thương mại gỗ của Việt Nam. “Tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc không chỉ thể hiện ở giá trị kim ngạch xuất khẩu, mà còn là nhu cầu khổng lồ về các mặt hàng gỗ từ Việt Nam. Trong tương lai gần, Việt Nam vẫn có tiềm năng duy trì và mở rộng thị trường này”, ông Quyền nhận định.
Trung Quốc là thị trường quan trọng đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 845,1 triệu USD, chiếm 6% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, năm 2014, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 0,5% trong tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu (43,87 tỷ USD) của Việt Nam từ quốc gia này.
Nhìn chung, giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ Trung Quốc theo xu hướng tăng trưởng đều, khoảng 6,5%/năm trong giai đoạn 2012-2014. Năm 2014, kim ngạch nhập khẩu đạt 229,7 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này chứng tỏ nhu cầu đối với các sản phẩm gỗ của Trung Quốc từ Việt Nam ngày càng tăng.
Gần đây, việc Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ đã làm thay đổi cấu trúc thương mại song phương không chỉ đối với các mặt hàng gỗ mà còn tất cả các mặt hàng khác. Mặc dù, đến nay chưa đánh giá tác động cụ thể của việc phá giá đồng Nhân dân tệ đối với ngành gỗ tuy nhiên, Hiệp hội Gỗ cho rằng phá giá đồng Nhân dân tệ thể hiện sự giảm tốc trong phát triển kinh tế Trung Quốc, và giảm cầu tại thị trường này đối với sản phẩm gỗ, đặc biệt là gỗ quý. Điều này tác động trực tiếp đến thương mại các mặt hàng gỗ thuộc gỗ quý giữa hai quốc gia.
TS. Tô Xuân Phúc lưu ý, trong bối cảnh nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng cạn kiệt, hình thức xuất khẩu hiện tại phản ánh những ưu tiên ngắn hạn, vì lợi ích trước mắt, dựa vào khai thác tài nguyên thô và lao động giá rẻ, sử dụng công nghệ chế biến lạc hậu của một số doanh nghiệp tham gia thị trường.
“Điều này thể hiện sự yếu kém của ngành gỗ Việt Nam khi tham gia vào thương mại các mặt hàng gỗ với Trung Quốc, đồng thời phản ánh tính không bền vững của ngành gỗ hiện nay,” TS. Phúc nhấn mạnh.
Dại diện tổ chức Forest Trends cho rằng, hội nhập thị trường thông qua việc tham gia tích cực của Chính phủ vào các FTA vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho ngành gỗ Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Chính phủ cần có các cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp có chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, bền vững. Mặt khác, việc sắp xếp và tổ chức lại hình thức sản xuất kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc siết chặt quản lý và loại bỏ dần các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên những lợi ích ngắn hạn, khai thác tận kiệt tài nguyên, tranh thủ lao động giá rẻ và công nghệ chế biến lạc hậu. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 17/9) đầu trang(
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2012-2014 thực trạng và xu hướng”, trong đó chỉ ra thực trạng yếu kém của ngành này, là mới chỉ xuất khẩu thô, thậm chí chỉ là địa bàn trung chuyển gỗ sang Trung Quốc; và đáng báo động hơn là tình trạng gian lận thương mại đang có xu hướng ngày càng gia tăng.
Theo nhóm nghiên cứu về thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc, gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những nhóm mặt hàng quan trọng nhất trong thương mại song phương. Năm 2014, giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt 845 triệu USD và riêng 6 tháng đầu năm nay đã đạt kim ngạch trên 425 triệu USD, cao thứ hai trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc.
Việt Nam chủ yếu xuất gỗ nguyên liệu, bao gồm dăm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ, ván bóc và các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống như bàn, ghế, tủ. Nhóm nghiên cứu cho rằng dù xu hướng chung trong thương mại song phương giữa 2 quốc gia là “hụt kinh niên” đối với Việt Nam, nhưng gỗ lại thặng dư bình quân khoảng 600 triệu USD/năm.
Tiếp giáp 7 tỉnh của Việt Nam và cùng chung 29 cửa khẩu đường bộ, cộng với các cảng biển và đường mòn, lối mở, Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng cho ngành chế biến và thương mại gỗ của Việt Nam. Tầm quan trọng của thị trường này không chỉ thể hiện ở giá trị kim ngạch, mà còn ở tiềm năng vô cùng to lớn.
Tuy nhiên, việc xuất sang Trung Quốc đang bộc lộ một số hạn chế cơ bản của ngành gỗ Việt Nam. Trước hết, hầu hết các sản phẩm xuất là thô, giá trị gia tăng thấp. Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng cạn kiệt, hình thức xuất khẩu hiện tại phản ánh những ưu tiên ngắn hạn, vì lợi ích trước mắt, dựa vào khai thác tài nguyên thô và lao động giá rẻ, sử dụng công nghệ lạc hậu của một số DN tham gia thị trường. Điều này cũng phản ánh tính không bền vững của ngành gỗ hiện nay.
Thứ hai, trừ gỗ cao su, còn lại phần lớn các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc không có nguồn gốc từ Việt Nam, nghĩa là chúng ta chỉ là quốc gia trung chuyển, không có lợi ích gì. Thứ 3, phân tích thương mại mặt hàng gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc, chỉ ra những tín hiệu rõ ràng về gian lận thương mại của một số DN Việt Nam tham gia xuất khẩu.
Giá xuất khẩu được khai báo với Hải quan thấp hơn nhiều so với mức giá gỗ nguyên liệu đầu vào thông thường, cho thấy các hành vi nhằm giảm, hoặc trốn thuế xuất khẩu, gây thất thu cho ngân sách và làm méo mó thị trường. Quy mô xuất khẩu thực của Việt Nam có thể lớn hơn rất nhiều so với các con số thống kê.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra, thống kê của Hải quan Trung Quốc về kim ngạch xuất khẩu gỗ luôn cao hơn hải quan Việt Nam, chênh lệch năm 2012 là 125 triệu USD và chênh lệch 2014 lên đến 594 triệu USD. Kể cả về số lượng gỗ xuất cũng có chênh lệch lên tới 1,69 triệu m3 gỗ quy tròn, cao gấp 15 lần chênh lệch của năm 2012. Nguyên nhân được chỉ ra rằng có phần đóng góp của buôn lậu.
Ông Nguyễn Tôn Quyền -  Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội gỗ - lâm sản Việt Nam cho rằng vấn đề chênh lệch thống kê không quá nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến kinh doanh. Tuy nhiên, Việt Nam phải phát triển thị trường này bằng công nghệ, chính sách và sự minh bạch, công khai.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào quốc tế, thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc sẽ chịu nhiều tác động. Một trong những hiệp định có ảnh hưởng lớn nhất là Hiệp định hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, mà theo đó, Chính phủ các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế bằng 0 cho nhiều mặt hàng trong nhóm gỗ và sản phẩm gỗ. Đây cũng là một cơ hội cho các DN xuất khẩu Việt Nam. Thêm vào đó, việc phá giá đồng nhân dân tệ đến nay chưa có tác động rõ ràng đến ngành gỗ, nhưng cũng có thể giảm cầu tại thị trường này đối với các sản phẩm gỗ, đặc biệt là gỗ quý. (Công An Nhân Dân 17/9) đầu trang(
Cơn bão số 3 không đổ bộ vào TP Đà Nẵng và chỉ có gió lớn nhưng gần 500 cây xanh đã đổ; hơn 450 cây nghiêng ngã, gãy cành
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cây xanh ngã đổ la liệt trên các tuyến đường ở trước Làng Thể thao Tuyên Sơn, kênh Phú Lộc, đường 2-9, Hoàng Sa, Thăng Long và khu vực cầu Thuận Phước, Nguyễn Tri Phương… đều có đường kính từ 20-30 cm trở lên.
Cây bị bật gốc nhiều nhất là phượng. Hầu hết những cây bị bật gốc đều trồng rất cạn, nhiều cây bộ rễ bị cắt cụt, có cây bị bật gốc còn dính cả bao ni-lông trong bộ rễ. Một cây viết có đường kính chừng 40 cm trên đường 2-9 bị ngã, rễ giơ lên trời, lưa thưa vài rễ phụ, còn lại bị đứt cụt.
Ông Nguyễn Hữu Kim, Phó Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, cho rằng cây đổ hàng loạt là do mưa lớn kéo dài làm đất bị nhão hay do cây trồng trên đường bị đào bới liên tục. Nhưng nguyên nhân chính là trồng cây quá lớn, để bứng cây lớn đi trồng thì phải cắt rễ chính (rễ cọc) nên rễ phát triển kém, chỉ còn các rễ phụ. Hơn nữa, cây đã phát triển thân to, tán rộng nhưng hố trồng lại quá cạn, chỉ một cơn gió mạnh cũng khiến cây ngã đổ.
Theo ông Kim, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng chỉ là đơn vị tiếp nhận, duy tu bảo dưỡng còn việc trồng cây do nhiều đơn vị khác thực hiện nên nhiều lúc công ty không biết họ trồng cây gì, đến khi bàn giao mới biết. Chẳng hạn một số dự án cây xanh mà công ty vừa tiếp nhận như hệ thống cây xanh ở cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 30 cây nhưng có trên 15 cây bị bật gốc, ngã đổ hay cây xanh ven kênh Phú Lộc cũng bị bật gốc trơ trọi. Còn những cây xanh trồng tại các dự án vành đai, nguồn vốn là của Ngân hàng Thế giới nên họ giao cho đơn vị nào trồng là tùy họ.
“Trong các cuộc họp, công ty đã nhiều lần đề xuất nên trồng cây có đường kính từ 5-7 cm nhưng các đơn vị vẫn cứ trồng cây có đường kính 20-30 cm. Những năm qua, công ty không có trong thành viên giám sát nên đành chịu” - ông Kim cho hay.
Việc trồng cây xanh trên địa bàn TP Đà Nẵng thực hiện theo hình thức đấu thầu. Tại một số khu dân cư mới, các đơn vị đầu tư thường trồng cây lớn, có bóng mát để dễ bán đất. Mục đích tạo thêm nhiều mảng xanh cho đô thị trong khu dân cư để bán đất cho dễ nhưng với sự nóng vội trồng cây cao to lại không thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật sẽ gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho TP về sau. Tháng 8-2015, TP Đà Nẵng đã đồng ý để Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng nằm trong ban giám sát các dự án có trồng cây xanh trên địa bàn nên ông Kim cho rằng sắp tới, việc trồng cây xanh sẽ được giám sát chặt chẽ.
Vụ việc này khiến người dân TP Đà Nẵng nhớ đến cơn bão số 11 năm 2013 đã càn quét hơn 7.000 cây xanh. Sau đó, người dân phát hiện hàng ngàn cây ngã đổ là do cây trồng quá cạn, thậm chí nhiều cây bật gốc còn nguyên bao ni-lông. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng và Công ty Công viên Cây xanh kiểm tra xử lý vụ việc. Sau khi kiểm tra, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng (hiện đã chuyển công tác), thừa nhận nguyên nhân do trồng không đúng quy trình, kỹ thuật, trồng không đúng chiều sâu, thậm chí bó bầu còn lưới.
Từ năm 2012 đến tháng 6-2013, TP Đà Nẵng đã trồng 15.000 cây xanh các loại tại 57 dự án hạ tầng khu dân cư bất chấp việc cây trồng không phù hợp với điều kiện thời tiết. (Người Lao Động 17/9) đầu trang(
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án trồng rừng vành đai. Dự án nhằm bảo vệ, phòng hộ công trình hồ chứa nước sông Ray, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, tạo cảnh quan ven lòng hồ, giảm bồi lắng lòng hồ, chống tái lấn chiếm đất công trình và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Mục tiêu của dự án là quản lý, bảo vệ và sử dụng đất ven lòng hồ sông Ray một cách có hiệu quả bằng việc thiết lập vành đai rừng ven lòng hồ từ cao trình  71,85m đến mực nước dâng gia cường 73,20m. Khu đầu mối và hạ lưu hồ sông Ray thuộc tỉnh BR-VT và tỉnh Đồng Nai.
Diện tích dự án là 125,96ha được phân bổ tại các địa phương: xã Lâm Sa, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai); xã Bàu Lâm, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) và xã Sơn Bình (huyện Châu Đức). Dự án sử dụng các loài cây gỗ lớn bản địa như: Gõ đỏ, bằng lăng, dầu trái, sao đen và sến mũ. Công trình do Trung tâm Quản lý – Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư với với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 753 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2020. (Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 16/9) đầu trang(
Phú Thọ có diện tích đất lâm nghiệp chiếm 55,3% tổng diện tích tự nhiên nên từ lâu rừng đóng vai trò quan trọng phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; khai thác tiềm năng lâm nghiệp để phát triển đang trở thành vấn đề cấp thiết.
Nằm ở vùng trung tâm Bắc Bộ, tài nguyên rừng Phú Thọ khá đa dạng, với nhiều loài động, thực vật đặc trưng cả nước, mang lại nhiều nguồn lợi cho đời sống. Song quá trình quản lý, khai thác còn bất cập nên có thời kỳ rừng ở tỉnh Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng.
Nếu trước năm 1970, độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh chiếm tới trên 50%, trong đó tỷ lệ rừng nguyên sinh, rừng giàu chiếm 2/3 thì đến năm 1990 độ che phủ của rừng chỉ còn 13%. Từ một địa phương giàu tài nguyên rừng, với nhiều loại lâm sản quý Phú Thọ mau chóng trở thành tỉnh đa dạng sinh học bị giảm sút nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn của đất nước sau chiến tranh, đồng thời còn thiếu các giải pháp về quản lý, quy hoạch phát triển.
Sau mấy chục năm đổi mới phát triển, thông qua chính sách giao đất, giao rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, huy động nguồn lực đẩy mạnh phủ xanh đất trống, đầu tư công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm, toàn tỉnh đã dần trả lại màu xanh cho rừng, nâng độ che phủ từ 30,8% (năm 2000) lên trên 52% (năm 2014), đưa Phú Thọ trở lại là địa phương có độ che phủ của rừng cao của cả nước.
Cùng với việc nâng độ che phủ của rừng, nhiều năm qua, kinh tế lâm nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong  nông, lâm nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Từ năm 2010 đến nay, giá trị sản xuất toàn ngành mỗi năm đạt 3.200 - 3.500 tỷ đồng, tăng 6-8,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 350-400 nghìn m3/năm; đã đóng góp tích cực vào phát triển các lĩnh vực kinh tế, trong đó có nhiều lĩnh vực xếp loại hàng đầu cả nước như công nghiệp giấy, bảo vệ các hệ sinh thái, môi trường và đa dạng sinh học tại các vùng nông thôn, miền núi.
Tuy đã tăng nhanh diện tích phủ xanh, đưa lâm nghiệp có vị thế trong kinh tế, môi trường nhưng phát triển lâm nghiệp mấy chục năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế. Tốc độ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc nhanh nhưng chất lượng rừng hạn chế. Từ năm 1990 đến nay, thông qua các chương trình, dự án như 327, 661, trồng rừng nguyên liệu giấy, chương trình lâm nghiệp xã hội... để trồng rừng.
Do đặc thù thị trường và yêu cầu đầu tư trong trồng rừng mấy chục năm qua, ưu tiên số một là trồng các cây nguyên liệu giấy như bạch đàn, mỡ, keo, bồ đề... còn cây phục vụ cho chương trình kinh tế khác như cây gỗ lớn, cây lấy gỗ quý, cây dược liệu ít được quan tâm… Từ đó dẫn đến các hệ sinh thái rừng, tính đa dạng sinh học của rừng chưa được nâng cao.
Các loại lâm sản ngoài gỗ chưa được chú trọng. Do áp dụng kỹ thuật trồng rừng coi trọng cây trồng chính, qua quá trình xử lý thực bì, chăm sóc phục vụ trồng rừng chủ yếu quan tâm cây lâm nghiệp chủ đạo, các loại cây lương thực ngắn ngày, cây lâm sản ngoài gỗ như dược liệu, mây, tre, nứa... vật nuôi dưới tán rừng chưa được quan tâm phát triển, thậm chí còn bị triệt hạ.
Phần lớn nông dân sống trong khu vực nông thôn miền núi nơi có nhiều rừng, đất rừng thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nhất là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn lao động chủ yếu là giản đơn, bất cập cho việc phát triển một nền sản xuất lâm nghiệp hàng hóa nên khi tham gia phát triển kinh tế lâm nghiệp khó khăn, thiếu ổn định, chỉ quan tâm đến cái lợi nhất thời, trước mắt, trong khi đó chu kỳ sản xuất kinh doanh lâm nghiệp dài, đòi hỏi phải có vốn, có kỹ thuật tổng hợp cũng là tác nhân hạn chế đến kinh tế lâm nghiệp.
Thông thường chu kỳ trồng rừng kéo dài 7-8 năm, thậm chí vài chục năm, trong khi đó người dân thiếu vốn, kinh tế khó khăn nên thường chỉ quan tâm các sản phẩm giải quyết nhu cầu trước mắt, dẫn đến năng suất và hiệu quả rừng trồng thấp. Ngành công nghiệp chế biến của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng  lâm nghiệp làm cho việc trồng rừng bị mất cân đối.
Hiện nay ngoài công nghiệp chế biến giấy là tương đối phát triển, còn các ngành công nghiệp chế biến lâm sản khác của tỉnh chưa thực sự chú trọng nên không tạo cơ hội cho người trồng rừng đa dạng các loại cây trồng. Có thời kỳ một số địa phương ồ ạt trồng quế, nhưng kết quả bán làm dược liệu rất hạn chế, buộc người trồng phải bán nguyên liệu và sản phẩm sơ chế, thậm chí chặt bỏ.
Mặc dù cả tỉnh có trên 17.000 ha rừng, đất rừng quy hoạch rừng đặc dụng gắn với danh lam, di tích lịch sử, văn hóa Đền Hùng, Xuân Sơn, Núi Nả, khu Phục Cổ… nhưng các tiềm năng dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái chưa được đẩy mạnh phát triển khai thác chu đáo để góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Từ thực trạng trên, để phát triển kinh tế lâm nghiệp đi đôi với việc bảo vệ các hệ sinh thái, môi trường và đa dạng sinh học tại các vùng nông thôn, miền núi, là một yêu cầu rất lớn để nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng lâm nghiệp. Để thực hiện tốt việc này cần tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng đa dạng hóa gồm: Đa dạng nguồn lực phát triển, sử dụng đất rừng và đa dạng chức năng rừng.
Trước hết cần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai tạo cơ hội nhiều thành phần tham gia phát triển vốn rừng. Tiếp tục duy trì kết quả giao đất, giao rừng gắn với tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất rừng theo nội dung mới của Luật Đất đai để người sản xuất yên tâm, mạnh dạn đầu tư phát triển. Ổn định diện tích giao, khoán cho các đơn vị, cá nhân khai thác, quản lý tốt đất rừng đồng thời rà soát sắp xếp lại diện tích đã giao khai thác không hiệu quả, chuyển sang chủ sử dụng mới thuê, khoán… tạo cơ hội cho tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia đầu tư phát triển lâm nghiệp.
Trong đó đặc biệt quan tâm diện tích đất lâm nghiệp do các nông, lâm trường, tổ chức xã hội, hộ nông dân quản lý, sử dụng không hiệu quả, sắp xếp lại theo quy hoạch tái cơ cấu ngành. Đổi mới chính sách phát triển để huy động nhiều đối tượng nguồn lực phát triển lâm nghiệp. Tiếp tục rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, có chính sách giao đất, giao rừng, sắp xếp doanh nghiệp lâm nghiệp theo hướng cổ phần hóa, đa dạng hình thức sở hữu vốn, sử dụng đất để huy động nhiều tổ chức cá nhân đầu tư khai thác quỹ đất rừng, nhất là những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kết hợp với khai thác du lịch sinh thái và các lâm sản ngoài gỗ từ rừng phục vụ yêu cầu phát triển đa dạng.
Phát triển lâm nghiệp theo đúng định hướng  quy hoạch bảo vệ và phát triển ba loại rừng đã được phê duyệt. Đối với rừng đặc dụng, phòng hộ bảo vệ diện tích hiện có nghiêm ngặt, không để tàn phá. Có giải pháp bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừng, trồng các loài cây bản địa, cây dược liệu dưới tán rừng phòng hộ gắn với  khai thác phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, phát huy tốt nhất khả năng phòng hộ đầu nguồn.
Đối với rừng sản xuất tập trung chọn lựa loại cây đa mục tiêu, hiệu quả kinh tế cao, quy hoạch phát triển rừng gắn với chế biến theo công nghệ cao, gắn chế biến với tiêu thụ. Trong đó ưu tiên tiếp tục thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tạo điều kiện để Nhà máy giấy Bãi Bằng phát triển ổn định, đồng thời tạo cơ hội mở rộng trồng các loại rừng khác như rừng cây gỗ lớn, rừng đa mục tiêu… phục vụ yêu cầu dân sinh.
Trong phát triển đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kĩ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả rừng trồng và phát triển lâm sản ngoài nhằm da dạng các cây trồng, vật nuôi. Theo đó rừng nguyên liệu giấy phát triển trồng các loại cây đa tác dụng có thể khai thác làm bột giấy, gỗ thanh, gỗ bóc, kết hợp với kỹ thuật khai thác để phát triển trồng cây gỗ lớn.
Chú trọng trồng rừng đa tác dụng kết hợp “lấy ngắn nuôi dài”, thông qua đẩy mạnh sản xuất, gieo trồng các loại lâm sản ngoài cây nguyên liệu giấy các loại lâm sản ngoài gỗ như cây dược liệu, mây tre, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng, trồng cây lương thực ngắn ngày để tạo thêm nguồn thu cho người trồng rừng, gắn kinh tế với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Có biện pháp chỉ đạo đổi mới công tác chỉ đạo trồng rừng theo hướng thâm canh, tăng năng suất, hạn chế dần tình trạng duy trì rừng chồi, rừng quảng canh còn đang phổ biến hiện nay.
Sắp xếp quy hoạch lại cơ sở chế biến gỗ, lâm sản và thị trường để nâng cao giá trị sau thu hoạch. Ngoài cơ sở công nghiệp giấy, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ sở chế biến quy mô nhỏ, chế biến đơn giản tạo cơ hội hình thành cơ sở chế biến sâu, gắn chế biến với vùng nguyên liệu. Từng bước hình thành vùng chế biến lâm sản sâu, chất lượng cao, giá trị lớn.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, để duy trì hệ sinh thái rừng và tính đa dạng sinh học của rừng. Kinh nghiệm mấy chục năm qua cho thấy để có được mầu xanh của rừng, công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy luôn là yêu cầu thiết yếu, tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế, chính sách phù hợp đa dạng hóa hình thức quản lý, bảo vệ hạn chế thấp nhất thiệt hại, tác động đến rừng. (Khoa Học Thời Đại 16/9) đầu trang(
Sáng 16/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (BV & PTR) giai đoạn 2011-2015;sơ kết chương trình trồng rừng thay thế (TRTT) năm 2015 và 1 năm thực hiện Đề án Phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, phòng, ban liên quan dự Hội nghị.
Thực hiện chương trình BV & PTR giai đoạn 2011-2015, đã có 21 dự án được phê duyệt, trong đó 6 dự án trồng rừng phòng hộ, 6 dự án trồng rừng sản xuất, 1 dự án trồng cây mắc ca và 8 dự án TRTT. Tổng diện tích đã trồng 8.146ha; chăm sóc rừng trồng, đường băng cản lửa hàng năm đạt từ 1.500-2.000ha. Giải ngân vốn 37,325 tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển TRTT, 118,547 tỷ đồng vốn sự nghiệp và vốn chương trình mục tiêu. Đến nay tỷ lệ che phủ rừng tỉnh đạt trên 45,5%. Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011-2015 đạt gần 500 tỷ đồng, chi trả bình quân 434 nghìn đồng/ha/năm…
Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 50%, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp tăng từ 20% hiện nay lên 30%, bảo vệ 419.448ha rừng. Dự kiến từ năm 2016-2020 thực hiện khoanh nuôi tái sinh 100.000ha, trồng mới 2.500ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và 1.500ha rừng sản xuất, 3.649ha rừng thay thế của các thủy điện. Hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 nhà máy chế biến gỗ…
Thực hiện chương trình TRTT năm 2015, trên địa bàn tỉnh trồng được 1.518ha, đã giải ngân 32,047/38,821 tỷ đồng. Cơ cấu cây trồng phù hợp, chất lượng cây giống được tuyển chọn như: Lát hoa, giổi, sấu, sơn tra, quế… với tỷ lệ cây sống trên 90%. Năm 2016, toàn tỉnh trồng mới 2.214,9ha, trong đó thực hiện khối lượng còn lại 279,9ha của năm 2015; năm 2017 trồng mới 1.435ha. Kinh phí thực hiện năm 2016-2017 là 84,259 tỷ đồng.
Thực hiện Đề án Phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao năm 2015, đến nay toàn tỉnh có 3.541ha/3.222ha chè, có 6 công ty, doanh nghiệp và 3 hợp tác xã chế biến chè búp tươi với tổng công suất 220 tấn/ngày, sản lượng chè búp tươi đạt 22.000/21.875 tấn, tăng 1.500 tấn so với năm 2014. Thực hiện trồng mới năm 2015 đạt 469ha, thực hiện trồng tái canh 10/30ha, trồng xen canh 370/350ha; tổ chức 12 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc chè với 580 lượt hộ tham gia.
Thực hiện hỗ trợ giống 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ trồng tái canh 26 triệu đồng, hỗ trợ trồng xen 403 triệu đồng, hỗ trợ tập huấn 156 triệu đồng… Trong năm 2016, tỉnh phấn đấu tổng diện tích chè 3.981ha, trong đó, trồng mới 440ha, sản lượng chè búp đạt 24.000 tấn, tổng nguồn vốn thực hiện gần 46 tỷ đồng…
Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách, thanh toán vốn, hỗ trợ trồng rừng, năng lực hoạt động của một số doanh nghiệp… Đồng thời đề xuất các giải pháp linh hoạt trong việc thực hiện BV & PTR, TRTT, phát triển chè tập trung chất lượng cao.
Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao công tác BV & PTR, TRTT, trồng chè chất lượng cao của các ngành, địa phương. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh tiếp thu ý kiến của các huyện, thành phố về trồng, phát triển rừng, trồng chè chất lượng cao.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trồng, BV & PTR. Cùng các địa phương điều tra, quy hoạch lại đất trồng rừng; chủ động giống, cơ cấu lại cây giống phục vụ trồng rừng hằng năm; thống nhất về cơ chế chính sách bảo vệ rừng; rà soát lại hệ thống kiểm lâm, đánh giá tình trạng những nơi không làm tốt.
Về công tác TRTT: các địa phương cần huy động hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực triển khai. Ngành Nông nghiệp rà soát, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện. Đối với trồng chè tập trung chất lượng cao: toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 diện tích tăng lên trên 7.000ha; Sở NN & PTNT phối hợp Sở Khoa học & Công nghệ và ngành liên quan xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký thương hiệu, bảo hộ chè Lai Châu… (Báo Lai Châu 16/9) đầu trang(
Sáng 16/9, Ban quản lý chương trình UN-REDD II tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn ứng dụng GIS và GPS vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho một số chủ rừng và cán bộ kỹ thuật kiểm lâm.
Trong 3 ngày, học viên sẽ được giảng viên Trường Đại học Nông – Lâm thành phố Hồ Chí Minh trang bị kiến thức về hệ thống định vị toàn cầu GPS, hướng dẫn cách sử dụng một số máy định vị GPS, kỹ năng thực hành giải đoán ảnh viễn thám, ứng dụng GIS và ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng.
Lớp tập huấn giúp cán bộ lâm nghiệp nắm được nguyên tắc cơ bản của các loại bản đồ và hệ thống định vị toàn cầu, sử dụng thành thạo các loại máy GPS vào công tác điều tra, thu thập số liệu tài nguyên rừng ngoài thực địa và kết hợp với ứng dụng GIS trong việc xây dựng và phân tích bản đồ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại từng đơn vị. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Cà Mau 16/9) đầu trang(
Nhiều năm nay người dân xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phát triển nghề ươm giống cây keo, bạch đàn, phi lao cho thu nhập cao.
Mỗi năm có hàng trăm triệu cây giống được xã xuất đi các huyện vùng cao trồng rừng lấy gỗ nguyên liệu.
Dọc đường ven biển qua xã Duy Hải bắt gặp những vườn ươm cây xanh ngút ngát. Người cho đất vào bầu, người chăm sóc cây giống...
Anh Trần Duy Lợi, thôn Thuận Trì, chủ một vườn ươm cho hay, không rõ từ bao giờ Duy Hải phát triển nghề ươm cây giống. Ban đầu, bà con ươm cây phi lao, bạch đàn bởi nó phù hợp nhu cầu thị hiếu của người dân nơi đây.
Theo anh Lợi, nắm bắt được thị hiếu trồng rừng của người vùng cao, trong khi nguồn giống quá ít. Vì thế, gia đình anh đã quyết định ươm thử với số lượng ít.
Trong vụ đầu, sau khi trừ chi phí và công chăm sóc, so với cây lúa, cây khoai… ươm keo giống mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Từ đó anh tiếp tục phát triển nghề ươm cây giống.
Do đất pha cát, để lấy đất làm bầu ươm giống rất khó khăn. Không còn cách nào hơn, mỗi khi xe tải chở cây giống lên vùng cao bán, khi về lại chở đất để làm bầu.
Cứ dần thành quen, đem cây đi thì đem đất về. Nghề ươm giống ở  nơi đây ngày càng  phát triển, trở thành thủ phủ cây giống của tỉnh.
Hiện số lượng vườn ươm ở Duy Hải tăng nhanh, nhà nhà, người người đầu tư ươm keo. Các hộ đã tận dụng tối đa diện tích đất vườn, đồi để ươm giống.
“Công việc diễn ra tất bật cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Cứ vào tháng 3 hằng năm, các vườm ươm lại bắt đầu chọn đất, làm đất, trộn phân, đóng bầu, giâm hom…
Đến tháng 6 bắt đầu có giống để bán. Vì thế, người lao động có việc làm quanh năm. Hiện các vườn ươm giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, đặc biệt là chị em phụ nữ với mức thu nhập 3 - 3,6 triệu đồng/người/tháng”, anh Lợi chia sẻ.
Năm nay, nhà anh Lợi trồng 30 vạn cây keo. Với giá bán tại vườn 100-500 đồng/cây, anh thu về 300 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu.
“Ở đây giống như sa mạc, đụng đâu cũng thấy đất cát. Cuộc sống thường ngày đàn ông ra biển, phụ nữ bám mấy sào đất cát trồng khoai, môn… nhưng thu nhập chẳng có là mấy.
Trong khi nhu cầu cây giống thị trường lớn, người đi trước học người đi sau, đầu tư phát triển”, anh Lợi cho hay.
Khác với anh Lợi, bà Huỳnh Thị Mè thuê bãi đất cuối thôn mở vườn ươm. Mỗi năm, bà cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn cây giống. Ban đầu bà Mè trồng 2 sào nhưng nay mở rộng lên 10 sào.
Theo bà, giờ làm quen rồi cũng dễ, hạt mua từ vùng cao đưa về, đất đóng bầu cũng vậy. Bà chỉ thuê nhân công đóng bầu và gieo hạt.
“Ươm cây giống cực lắm, trời nắng nóng phải túc trực liên tục, tưới nước thường xuyên cho cây phát triển. Do đó, tiền thuê nhân công khá nhiều. Cây tốt bán giá cao, cây thấp không đẹp bán giá thấp. Mỗi vụ, trừ chi phí thu được vài chục triệu đồng. Số tiền đó tương đối lớn với chúng tôi”, bà Mè chia sẻ.
Ông Võ Quốc Hai, Phó ban Nông nghiệp xã Duy Hải cho biết, toàn xã có vài chục cơ sở ươm cây giống, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục triệu cây con.
Mặc dù các xã ven biển ít sử dụng giống lâm nghiệp nhưng các huyện miền núi tiêu thụ rất lớn. Cây giống SX ra đều xuất bán hết, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. (Nông Nghiệp Việt Nam 17/9) đầu trang(
Ngày 16-9, tại Khu Công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất viên nén sinh học Thái Bình Xanh, có vốn đầu tư 285 tỷ đồng.
Đây công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI do Công ty CP Thái Bình Xanh làm chủ đầu tư. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 12,3ha, có công suất thiết kế 120 nghìn tấn sản phẩm/năm. Sản phẩm của nhà máy sẽ được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Á.
Nhà máy đi vào hoạt động góp phần tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại nhà máy và hàng nghìn hộ trồng rừng tại địa phương, góp phần tăng thu ngân sách hàng năm cho Quảng Trị.
Đây là dự án đầu tiên trong tổ hợp các nhà máy chế biến gỗ tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, trên diện tich đất hơn 35 ha, gồm: nhà máy sản xuất viên nén sinh học, nhà máy sản xuất ván MDF và nhà máy sản xuất bột giấy. (Sài Gòn Giải Phóng 16/9) đầu trang(
UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý rừng trồng cây quế tại xã An Toàn, huyện An Lão.
Theo đó, 16,7ha cây quế nhiều năm tuổi của Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn sẽ được quy thành vỏ quế thương phẩm, tương đương với 143.100kg, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, hơn 100.000kg vỏ quế loại A được bán với giá khởi điểm 14.512 đồng/kg, vỏ quế loại B còn lại có giá 4.312 đồng/kg.
Nguồn kinh phí thu được từ việc bán đấu giá sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư tái tạo rừng. (Dân Việt 16/9) đầu trang(
Được bà con trong buôn tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông K’Glu (53 tuổi, ngụ tại buôn Đạ Nha, thôn 7, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) luôn thể hiện vai trò là một “bóng cả” của buôn làng.
Khi có việc cần trao đổi với bà con, ông luôn dùng lời lẽ dễ nghe, dễ gần và không một tiếng nặng, tiếng nhẹ. Đây được xem là “bí quyết” của ông trong việc vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ông K’Glu là một trong những người có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập buôn Đạ Nha vào năm 1988. Trong ký ức của ông, lúc đó, cuộc sống của đại đa số người DTTS tại buôn Đạ Nha gặp rất nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu du canh, du cư, phát nương làm rẫy. Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu mới thành lập, buôn Đạ Nha đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và huyện. Nhiều chương trình đầu tư và làm nhà ở cho bà con đã được thực hiện. Nhờ đó, cuộc sống của người dân đã có chuyển biến rõ nét theo thời gian. Nếu như trước đây, đa số người dân trong buôn đều là hộ nghèo và đói ăn lúc giáp hạt thì nay tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm đều giảm đáng kể (khoảng 2 - 3%/ năm).
Hiện tại, trong tổng số 282 hộ dân trong buôn, số hộ nghèo còn 84 hộ và cận nghèo là 37 hộ. Mặc dù số hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao nhưng đạt được kết quả này là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương; trong đó, có sự đóng góp của những người có uy tín trong buôn như ông K’Glu.
Năm 1998, ông K’Glu bắt đầu làm công an viên của thôn. Giai đoạn này, tình hình an ninh trật tự tại địa phương có những diễn biến phức tạp. Tình trạng thanh thiếu niên quậy phá và tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã giao cho các doanh nghiệp diễn ra khá phức tạp. Trong suốt thời gian làm công an viên (đến năm 2005) và sau đó là làm trưởng thôn cho đến nay, ông K’Glu cùng với các tổ chức đoàn thể trong thôn đã ra sức tuyên truyền để bà con hiểu việc giao đất, giao rừng là chủ trương lớn của Nhà nước.
Bà con nếu biết chịu khó lao động thì cũng sẽ được hưởng lợi từ chủ trương này. Tuyên truyền, vận động là thế nhưng để làm thay đổi nhận thức của bà con không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế là, ông K’Glu lại tiên phong đi đầu. Ông vận động con cháu trong gia đình không phát nương làm rẫy hoặc lấn chiếm đất rừng, thay vào đó là đi làm công cho các doanh nghiệp. Ông cũng nhận đất rừng để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ dịch vụ chi trả môi trường rừng.
Đến nay, 100% bà con trong buôn đều nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Vườn Quốc gia Cát Tiên với tổng diện tích gần 8.000ha. Hàng năm, mỗi hộ tại buôn Đạ Nha được hưởng từ dịch vụ chi trả môi trường rừng với số tiền từ 6 - 10 triệu đồng. Nhờ đó, hầu hết bà con không còn phát nương làm rẫy trên đất rừng hoặc đất đã giao khoán cho các doanh nghiệp. Tình trạng phá rừng cũng giảm đáng kể.
Hiện tại, 120 hộ nghèo và cận nghèo của buôn Đạ Nha còn tham gia trồng cao su tập trung. Đến nay, cao su đã được 2 năm tuổi. Việc trồng cao su tập trung là một dự án lớn của huyện Đạ Tẻh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào DTTS. Với ý nghĩa đó, ông K’Glu đã cùng với Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn ra sức tuyên truyền, vận động bà con tham gia trồng cao su.
Ông K’Glu chia sẻ: “Trước đây, bà con chủ yếu làm theo hộ, chưa làm tập trung với nhau bao giờ nên quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, ngoài công tác tuyên truyền, xã Quốc Oai còn thành lập Đội thanh niên xung kích thường xuyên kết hợp với thôn và các nhóm trưởng để đôn đốc và cùng làm với bà con. Đến nay, việc trồng cao su tập trung đã bắt đầu ổn định và trên 80% bà con đã bắt đầu chịu làm”.
Ngoài việc trồng cao su tập trung, nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được triển khai tại Đạ Nha. Phát huy tính gương mẫu của người đảng viên, ông K’Glu luôn đi đầu trong việc thực hiện các chương trình, dự án để bà con tin và làm theo. Ông là một trong những người tiên phong trồng cà phê tại một số khu vực thích hợp. Đến nay, gia đình ông đã có 400 gốc cà phê trồng từ năm 2000 và 300 gốc mới xuống giống. Bà con cũng học làm theo nên hiện tại diện tích cà phê trong buôn đã nâng lên khoảng 10ha.
Ngoài ra, việc tỉa cành, tạo tán và chăm sóc vườn điều già cỗi cũng được ông K’Glu thực hiện trước. Trong 3 năm thực hiện chương trình này của huyện (có kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/năm), đến nay, đã có 70 lượt hộ thực hiện tỉa cành, tạo tán vườn điều, góp phần đáng kể vào việc tăng năng suất, cải thiện đời sống.
Gia đình ông K’Glu hiện sống trong căn nhà đơn sơ với vách ván và mái tôn, thế nhưng, trên các bức vách trong nhà lại treo rất nhiều bằng khen, giấy khen của ông và các con. Hai người con trai của ông là K’Lút đã tốt nghiệp Trường Đại học An ninh, hiện đang công tác tại Công an huyện Đạ Tẻn và K’Liếu đang theo học tại Trường Sỹ quan Lục quân 2.
Với ông, việc con cái được học thành tài là “tài sản” lớn nhất của gia đình. Tấm gương của những người con cũng là “bằng chứng” để ông vận động bà con cho con cháu đến trường. Bởi lẽ, theo ông, có cái chữ thì buôn làng mới mong được đổi thay lâu bền. (Dân Tộc Và Miền Núi 16/9) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
"Giống như một trận lở tuyết, một chiếc xe buýt đang rơi vào chúng tôi", Charlotte Kinloch, du khách người Anh, kể lại khoảnh khắc cá voi làm lật thuyền ở Mỹ.
Hai du khách người Anh thoát chết trong gang tấc khi một con cá voi lưng gù nặng 40 tấn bật lên khỏi mặt nước và bổ nhào xuống thuyền kayak của họ sáng 12/9.
Tom Mustill và Charlotte Kinloch đang chèo thuyền trở về bờ sau khi đi ngắm cá voi trên vịnh Monterey, bang California, thì một con cá khổng lồ bất ngờ nhảy lên, hất họ khỏi thuyền rồi nhấn chìm họ, Telegraph hôm qua đưa tin. Các nhân chứng sợ điều tồi tệ nhất xảy ra khi không thấy hai người này đâu.
Theo Telegraph, Mustill và Kinloch không bị thương mà thuyền kayak của họ chỉ móp một chút. Sự việc được một du khách ngồi trên con thuyền khác ghi lại. Video thu hút hơn 500.000 người xem sau khi xuất hiện trên Youtube.
Kinloch, nhân viên kế toán 30 tuổi, miêu tả khoảnh khắc cá voi rơi xuống rất "đáng sợ", giống như một tòa nhà đang đổ vào người họ.
"Giống như một trận lở tuyết, một chiếc xe buýt đang rơi vào chúng tôi", Kinloch nói.
Kinloch cho rằng cô và Mustill may mắn sống sót vì đều mặc áo phao.
Mustill, 31 tuổi, là nhà làm phim về cuộc sống hoang dã nên đã quen với việc tiếp xúc với động vật. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy khó tin khi mình vẫn còn sống.
"Tôi nhớ lúc nhô lên khỏi mặt nước và nghĩ 'mình vẫn còn sống sao'. Tôi có thể bị nhiều vết thương nhưng do sốc nên không cảm thấy gì. Sau đó, tôi trông thấy Charlotte và tự nhẩm 'cô ấy cũng chưa chết'", Mustill nhớ lại. Mustill và Kinloch sống ở London. Cả hai đang đi nghỉ cùng bạn bè ở California, Mỹ.
Sean Furey, hướng dẫn viên công ty Monterey Bay Kayak, là người đưa Mustill và Kinloch ra biển. Furey cho biết việc cá voi làm lật thuyềnkayak là điều "chưa từng nghe tới". Hướng dẫn viên cho hay hiện công ty đã đình chỉ các tour tham quan do một lượng lớn bất thường cá voi xuất hiện vào mùa này, khiến việc duy trì khoảng cách gần 100 m với chúng trở nên khó khăn.
Michael Sack, người điều khiển con thuyền nơi video quay được cảnh tượng hy hữu, tỏ ra kinh ngạc khi thấy đôi nam, nữ không bị thương.
"Đó là một trong những tình huống nguy hiểm nhất tôi từng trông thấy ở đây. Tôi không chắc hai người ấy có biết họ may mắn như thế nào", thuyền trưởng Michael Sack nói. (VnExpress 16/9) đầu trang(
Sau nhiều ngày chịu đựng mệt mỏi, nhà chức trách Malaysia và Indonesia bắt đầu chiến dịch gây mưa nhân tạo với hi vọng có thể giảm bớt ảnh hưởng khói bụi từ các đợt cháy rừng.
Theo Straits Times, ngày 15-9, Cơ quan Khí tượng Malaysia thông báo bắt đầu chiến dịch gây mưa nhân tạo, tập trung chủ yếu tại hai khu vực Klang Valley và Kuching (Malaysia).
Bà Maznorizan Mohamad, trưởng bộ phận gây mưa của Cơ quan Khí tượng Malaysia, khẳng định: “Việc gây mưa còn phụ thuộc vào chuyện có sẵn mây hay không. Nếu mọi thứ sẵn sàng, chúng tôi sẽ bắt đầu làm mưa”.
Không quân Malaysia giữ vai trò chủ chốt trong việc phát tán các chất gây mưa vào những đám mây trên cao. Hai máy bay túc trực tại hai sân bay Kuching và Subang (Malaysia) để làm nhiệm vụ.
Mỗi chuyến bay gây mưa nhân tạo như vậy “có giá” hơn 9.000 USD.
Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 14-9 nhà chức trách Indonesia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Riau do khói bụi và ô nhiễm không khí ở mức độ cực kỳ nguy hiểm.
Các máy bay được triển khai trong nỗ lực dập tắt các đám cháy và phun chất kích thích gây mưa.
Nguyên lý gây mưa nhân tạo dựa trên việc phát tán vào các đám mây một số chất làm ngưng tụ hơi nước, ví dụ như bạc iotua và đá khô. (Tuổi Trẻ 16/9) đầu trang(
Số lượng quần thể các loài thú biển, chim, bò sát và cá đã giảm hơn một nửa trong bốn thập kỷ qua, trong đó, cá - nguồn thực phẩm quan trọng đối với con người đang có xu hướng giảm mạnh nhất.
​Kết quả do Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) công bố ngày 16/9 sau khi khảo sát và nghiên cứu 5.829 quần thể của 1.234 loài trên.
Theo báo cáo của WWF, trong giai đoạn từ năm 1970-2010, số lượng quần thể cá đã giảm đáng kể chủ yếu do hoạt động đánh bắt cá bừa bãi, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Cá ngừ và cá thu có số lượng giảm nghiêm trọng, tới 74% trong 40 năm qua.  Tổng Giám đốc WWF Marco Lambertini cho rằng chính con người là tác nhân lớn nhất trực tiếp làm tổn hại nghiêm trọng đến đại dương, trong đó có việc đánh bắt cá nhanh hơn khả năng sinh sản của chúng.
Ngoài cá, các rạn san hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển - nguồn sống không chỉ của hơn 1/3 loài cá trong nghiên cứu trên, mà còn của khoảng 850 triệu người trên thế giới, cũng đang bị suy giảm nghiêm trọng.
Báo cáo trước đó của WWF cảnh báo hiện một nửa loài san hô trên thế giới đã bị phá hủy và với nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng ở mức hiện nay thì tới năm 2050, các rạn san hô có thể đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.
Trước thực trạng đáng báo động trên, WWF kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới cùng chung tay hành động nhằm bảo vệ "sức khỏe" đại dương, đồng thời đảm bảo hai yếu tố khôi phục đại dương và hệ sinh thái bờ biển được đưa vào danh mục ưu tiên trong 15 năm tới khi các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, dự kiến được thông qua vào cuối tháng Chín này. (Vietnam + 16/9) đầu trang(
Liberty và Maharani là hai chú hổ trắng Bengal cực kỳ quý hiếm vừa ra đời cách đây năm tuần khiến dư luận xôn xao.
Cặp nghệ sĩ Siegfried & Roy chính thức cho ra mắt bốn con hổ trắng Bengal con cực hiếm mới được 5 tuần tuổi cực kỳ đáng yêu với người hâm mộ tại The Mirage Hotel and Casino (Khách sạn và sòng bài Ảo ảnh) ở Las Vegas.
Bốn con hổ được sinh ra lần này được đặt tên là Hirah, Justice, Liberty và Maharani trong đó Liberty và Maharani là hai con hổ trắng thuộc giống hổ trắng Bengal cực kỳ quý hiếm, theo thông tin, loài hổ trắng Bengal được cho là đã tuyệt chủng trong tự nhiên.
Sự ra đời của Liberty và Maharani là một sự kiện cực kỳ quan trọng. Bộ lông đặc biệt của hai chú hổ trắng này là do sự thiếu hụt một sắc tố cụ thể. Nghệ sĩ Siegfried nói với phóng viên rằng ông hy vọng sự ra đời của bốn chú hổ con tuyệt đẹp này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ loài động vật này.
Bốn chú hổ con có mẹ là Indira và cha Svengali, đều là những ngôi sao của "The Secret Garden" (Khu vườn bí mật), một khu bảo tồn động vật hoang dã của cặp tài tử Roy và Siegfried. Cặp nghệ sĩ này nổi danh nhờ những show biểu diễn ảo thuật, ma thuật và thú dữ, đặc biệt cọp trắng. Vì nghề chuyên môn là huấn luyện thú dữ, nên Roy và Siegfried đã tạo nên một khu sở thú đặc biệt với nhiều rất nhiều động vật hoang dã đặc biệt.
Năm 2003, trong lúc đang trình diễn với cọp trắng, Roy bất ngờ bị cọp cắn bị thương nặng suýt chết, sau đó bị tàn tật, show diễn Siegfried & Roy phải đóng cửa tạm thời. Thế nhưng trong lúc thập tử nhất sinh, Roy vẫn hét lớn "Đừng bắn hổ của tôi!".
Tình yêu động vật của Siegfried & Roy khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Lần này, sự ra đời của hai chú hổ trắng Bengal, Liberty và Maharani đã thổi một nguồn sinh khí mới cho khu bảo tồn.
Hổ trắng hay Bạch hổ là hổ được sinh ra với một gen lặn tạo ra những màu sắc nhạt. Một đặc tính di truyền làm cho các sọc của hổ rất nhạt, màu trắng của những con hổ loại này được gọi là tuyết trắng hoặc "trắng hoàn toàn trắng". Điều này xảy ra khi một con hổ thừa kế hai bản sao của gen lặn cho màu sắc nhạt màu, một điều cực hiếm xảy ra. (Kiến Thức 17/9) đầu trang(
Trong đó có người phụ nữ Australia đã li dị chồng vì quá nặng tình với... một chú cá sấu.
Cậu bé Charlie Parker 5 tuổi có một vườn thú mini tại sân sau của gia đình, câu được cha mẹ cho phép nuôi các loại động vật hoang dã như rắn, cá sấu và chuột túi. Parker thậm chí còn tự nhận mình là một nhân viên quản lý của vườn thú mini này.
Mark Dumas, 60 tuổi đến từ Abbotsford, British Columbia đã rất dũng cảm khi dám kết bạn với một chú gấu bắc cực to lớn. Được biết gia đình Mark đã nhận nuôi chú gấu này nhiều năm trước, hàng ngày ông đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để chơi đùa hay thậm chí tắm cùng người bạn “nhiều nanh vuốt” của mình.
Jaromir Joo , giám đốc một rạp xiếc ở thành phố Brno, Cộng hòa Séc, đã lập cho mình một kỷ lục thế giới khi để ba con trăn Mỹ nhiệt đới và hai con trăn khác, mỗi con dài khoảng 5m và tất cả nặng hơn 500kg nằm lên người.
Một người phụ nữ có tên Janice Haley, đến từ Davenport, Florida, Mỹ khiến nhiều người ái ngại khi biết cô đang sống chung một mái nhà với hai chú hổ giống Bengal có tên là Saber và Janda.
Bên cạnh bộ sưu tập nhiều siêu xe như Mercedes hay Lamborghini, anh chàng người Ả Rập Humaid AlBuQaish còn khiến cư dân mạng rần rần khi sở hữu cả một dàn mãnh thú như sư tử, báo đốm.
Siêu mẫu Hannah Fraser đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi lặn cùng những chú cá mập voi hũng dữ mà không hề có thiết bị bảo hộ nào.
Nam ca sĩ kiêm nhân viên bảo tồn động vật hoang dã Kevin Richardson, được mệnh danh là người có khả năng "nói chuyện" với sư tử. Đầu năm nay, Kevin đã thực hiện bộ phim tài liệu mang tên “White Lion” với sự góp mặt của những chú sư tử trắng quý hiếm.
Johnny Welde, một người đàn ông Mỹ khiến nhiều người sửng sốt khi quyết định nuôi 13 con gấu nâu khổng lồ làm thú cưng.
Anh chàng thợ lặn Eli Martinez đã rất dũng cảm khi dám đối mặt với cá mập ngoài khơi đảo Bimini ở Bahamas để cho chúng ăn.
Rob Cowan, người đang sống ở Bradford (Anh) hiện đang nuôi tới 19 con trăn khổng lồ trong nhà. Rob cho biết anh coi chúng như chính con ruột của mình và thường xuyên để các thành viên khác  trong gia đình chơi đùa cùng chúng.
Bà Vicki Lowing, người Australia đã quyết định ly dị chồng chỉ vì không thể rời xa chú cá sấu yêu quý.
Trong chuyến du lịch đảo Isla Mujeres, Mexico vào năm 2014, nhiếp ảnh gia người Bỉ 44 tuổi Alan Gaileiersi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi được bơi cũng chú cá voi khổng lồ tại đây.
Huấn luyện viên xiếc người Ai Cập Muhammad đã có màn biểu diễn để đời khi miệng đối miệng để cho một chú sư tử ăn.
Đối với đa số trẻ em rắn là loài vật đáng sợ nhưng có một bé gái 11 tuổi đến từ Ấn Độ lại coi những sinh vật không chân này là những người bạn tốt nhất của mình. “Cháu làm bạn với rất nhiều rắn hổ mang, thỉnh thoảng chúng có làm cháu đau nhưng đa số đều từ lỗi bất cẩn của cháu”, cô bé nói.
Người đàn ông Canada tên Richard Goguen tỏ ra không hề sợ hãi khi vui chơi cùng đàn gấu xám của mình. Goguen khẳng định giữa ông và chúng có một sự kết nối sâu sắc.
Với Lesley Rochat-nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim, nhà bảo tồn... việc bơi cùng cá mập hổ là một trong những niềm vui lớn nhất của cô. Cô được mệnh danh là “chiến binh cá mập”, nổi tiếng với loạt ảnh diện bikini bơi lội tung tăng bên đàn cá mập hổ ở Nam Phi.
Cô gái 17 tuổi Nirmala Topno lớn lên tại thành phố Rourkela, Ấn Độ được thừa hưởng khả năng chế ngự voi từ gia đình của mình.
Người đàn ông quốc tịch Anh 24 tuổi Keith Ross sở hữu bộ sưu tập gồm 28 con rắn, 14 loài thằn lằn, 3 con nhện, 3 bọ cánh cứng, năm rùa và một con kỳ giông hổ cực quý hiểm ngay trong phòng ngủ của mình.
Một gia đình nông dân tại Taxas Mỹ đã nuôi hai chú bò rừng ngay trong phòng khách của mình và coi chúng như thú cưng. (Dân Việt 16/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang