Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 14 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Thời tiết nắng nóng kéo dài trong những tháng qua đã khiến nhiều cánh rừng ở các tỉnh miền Trung đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Đặc biệt, đây là thời điểm người dân ở các huyện miền núi tập trung đốt thực bì, chuẩn bị cho vụ trồng rừng mới khiến nguy cơ cháy rừng luôn thường trực ở mức nguy hiểm.
Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa khô là tỉnh Quảng Ngãi lại "nóng" vì nạn cháy rừng bởi đây là thời điểm người dân tập trung đốt thực bì. Quảng Ngãi hiện có 150.000 ha rừng, tập trung ở 6 huyện miền núi. Tại các khu rừng gần khu dân cư hay đất canh tác của người dân, nguy cơ cháy rất cao do người dân đốt nương rẫy...
Theo dự báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn năm nay là Bình Sơn, Đức Phổ, núi Long Đầu (xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi) và núi Thiên Ấn (phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi). Một số cánh rừng có mức cảnh báo cháy ở cấp IV, V - cấp cực kỳ nguy hiểm, rất dễ xảy ra cháy nhanh, cháy lớn.
Trong khi đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp IV. Trên địa bàn tỉnh có 324.605 ha diện tích đất có rừng và hơn 99.196 ha đất trống quy hoạch lâm nghiệp nằm trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy.
Tỉnh Bình Định có gần 311.000 ha đất có rừng. Theo thống kê của ngành Kiểm lâm, năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 57 vụ cháy rừng làm thiệt hại gần 415 ha rừng. Còn từ đầu năm 2015 đến nay, đã xuất hiện nhiều đám cháy nhỏ.
Ông Huỳnh Văn Xuân, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết: Những ngày đầu mùa khô, người dân phát dọn, đốt thực bì chuẩn bị trồng rừng nhưng không tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Ngoài ra, một số người dân vào rừng đốt than trái phép, mồi lửa đốt ong... còn chủ quan với “giặc lửa”.
Theo thống kê của ngành kiểm lâm, hiện có trên 50% chủ rừng không trang bị hoặc có trang bị nhưng thiếu các công cụ PCCCR như: Bình chữa cháy, bình nước, vỉ dập lửa, cào cỏ... Thậm chí, có chủ rừng không xây dựng các công trình PCCCR như: Đường băng cản lửa, hồ dự trữ nước, chòi canh lửa...
Ở TP. Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp báo động IV. Những địa bàn trọng điểm được xác định dễ xảy ra cháy là khu vực phía Nam đèo Hải Vân; khu vực vành đai Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa, xã Hòa Phú và xã Hòa Ninh...
Ông Nguyễn Đại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chi cục tiếp tục triển khai quy chế hợp đồng bảo vệ rừng. Tại 123 xã có nguy cơ cháy rừng, đơn vị sẽ ký hợp đồng với 1 người dân để hướng dẫn những người khác cách thức sử dụng lửa, canh gác và theo dõi, ghi chép đầy đủ công tác PCCCR tại địa phương.
Cùng với đó, nét mới trong công tác PCCCR năm 2015 là thành lập các nhóm hộ có rừng liền kề. Đây là những người dân có ý thức rất cao bởi rừng là tài sản của cá nhân họ, lại quen thuộc địa hình nên dễ dàng xử lý khi xảy ra sự cố. Chi cục cũng yêu cầu các chủ rừng phải báo cáo trước với chính quyền địa phương khi đốt thực bì để dễ giám sát và xử lý vi phạm.
Để công tác này thật sự phát huy hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã kiện toàn 130 Ban chỉ huy PCCCR, mua sắm 97 máy móc, thiết bị và hơn 2000 công cụ thủ công, xây dựng 505 hương ước bảo vệ rừng tại các thôn bản.
Tại Quảng Nam, hằng ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cập nhật tin tức và theo dõi ảnh vệ tinh tại website của Cục Kiểm lâm để phát hiện sớm điểm phát lửa. Từ đó, sẽ thông tin kịp thời cho các đơn vị kiểm tra, tổ chức lực lượng cứu chữa nếu xảy ra cháy rừng.
Tại Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND các xã, phường có rừng thông báo nghiêm cấm phát đốt thực bì trong mọi trường hợp. Đồng thời yêu cầu các Hạt Kiểm lâm triển khai ứng trực tại các khu rừng xung yếu như Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Sơn Trà, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Khương, Hòa Liên; kiểm tra việc chấp hành thông báo của UBND xã, phường về việc nghiêm cấm phát đốt thực bì; kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra vào rừng, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR; thường xuyên thông tin về nguy cơ cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư tại khu vực có rừng.
Ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã phân công cán bộ trực tại văn phòng, chốt, trạm, các vùng trọng điểm. Ngoài ra, các chủ rừng cũng trực ở những khu vực trọng điểm, các chòi canh, bố trí phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó. Với những khu rừng dễ cháy, lực lượng kiểm lâm tiến hành khoanh vùng các điểm quan trọng (diện tích, đối tượng, địa điểm…) để cử cán bộ mở sổ theo dõi, tính toán cấp dự báo cháy rừng hằng ngày để thông báo kịp thời cho người dân. (Chính Phủ 13/5) đầu trang(
Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2014 - 2015, các địa phương trong toàn tỉnh đã xây dựng phương án phòng, chữa cháy rừng cụ thể. Phương châm phòng, chữa cháy rừng mùa khô năm nay vẫn được xác định là “4 tại chỗ”, song không dàn trải mà tập trung lực lượng, phương tiện và cả công tác tuyên truyền tại những vùng trọng điểm.
Ngoài việc tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng, chữa cháy rừng, ngành kiểm lâm đã chủ động kiểm tra, rà soát xác định các khu rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao để xây dựng kế hoạch bảo vệ và cung cấp phương tiện, bố trí lực lượng phù hợp. Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với các trạm kiểm lâm địa bàn canh phòng ở những khu vực trọng điểm, thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong ngày.
Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn Phùng Quang Bình cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm nay được thực hiện gắn với triển khai Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức ngành kiểm lâm. Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã xác định cần phải có phương án cụ thể, tập trung, xác định rõ những khu vực dễ xảy ra cháy để tăng cường chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã xác định 3 khu vực ở từng cấp độ có nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng và có kế hoạch cho từng khu vực.
Ở tất cả các xã thuộc khu vực 1 (cấp cực kỳ nguy hiểm) và khu vực 3 (cấp cao dễ xảy ra cháy rừng),  Ban chỉ đạo củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo ở cơ sở về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại các xã và các tổ, đội bảo vệ rừng, phòng, chữa cháy rừng. Đây là những xã có địa hình phức tạp, có diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung với chức năng phòng hộ lớn. Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng đốt rừng làm nương rẫy và các hành vi mang lửa vào rừng. Đồng thời có phương án sử dụng tất cả lực lượng, phương tiện tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra.
Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Phú Lâm, xã Phú Lâm (Yên Sơn) Mai Thanh Sơn cho biết, trạm có 8 cán bộ có trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng tại 12 xã. Ngay từ đầu năm, trạm đã bố trí đủ dụng cụ, phương tiện phòng, chữa cháy rừng và lực lượng cho 2 xã trọng điểm có diện tích rừng tự nhiên lớn. Bên cạnh đó cán bộ của trạm phối hợp với các tổ trưởng các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng đi tuần tra rừng.
Ở huyện Sơn Dương, các vùng trọng điểm được tăng cường lực lượng kiểm lâm, các nguồn lực tại chỗ, phương tiện, trang thiết bị phòng, chữa cháy rừng được xác định là những nơi có nhiều điểm di tích lịch sử, nơi có rừng phục hồi, rừng khoanh nuôi tái sinh.
Tại các xã này, Ban chỉ đạo và các tổ, đội bảo vệ rừng, phòng, chữa cháy rừng đã được huấn luyện nghiệp vụ phòng, chữa cháy rừng. Ở tất cả các huyện đã và đang tổ chức diễn tập phòng, chữa cháy rừng điểm; tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chữa cháy rừng tại các xã thuộc khu vực trọng điểm.
Ngoài ra, các địa phương đã rà soát, quy hoạch hệ thống giao thông, đường dân sinh để phục vụ công tác phòng, chữa cháy rừng; làm mới hệ thống đường băng cản lửa tại các khu vực rừng tự nhiên, rừng trồng dễ xảy ra cháy rừng. (Báo Tuyên Quang 13/5) đầu trang(
Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch hàng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vào mùa trồng rừng, ngoài những diện tích rừng trồng đã khai thác được trồng mới thì nhiều diện tích rừng khác cũng được phát, đốt để trồng cây.
Khoảng 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm tỉnh Tuyên Quang trồng mới trên 10.000ha rừng, độ che phủ rừng của tỉnh này luôn đạt trên 60% (cao nhất nhì cả nước). Tuy nhiên, ngoài việc trồng rừng mới tại các vùng đất trống, nhiều khu vực rừng bị phát quang hoặc chặt phá để lấy diện tích trồng cây mới.
Thời điểm hiện nay, tại khu vực thôn Cổ Iểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang có hàng trăm ha rừng đã bị phát, đốt cháy để lấy đất trồng cây mới. Nhiều người dân xã Thanh Tương đang lo lắng vì ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của bà con.
Theo quan sát của chúng tôi, khu vực rừng đang bị phá, đốt năm ven vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa. Không chỉ những cây nhỏ bị chặt, những cây gỗ lớn vài người ôm cũng bị người dân dùng cưa máy cưa đổ ngổn ngang.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoành Văn Hoanh, CT UBND xã Thanh Tương - cho biết: "Thanh Tương là xã khó khăn của huyện Na Hang, toàn xã có 13 thôn nhưng đến nay 3 thôn vẫn chưa có điện. Về diện tích rừng, địa phương có 10.058 ha, nhưng chủ yếu là rừng đặc dụng. Rừng phòng hộ và rừng sản xuất rất ít, năm 2014 hơn 350 ha đã được tỉnh giao cho nhà máy sản xuất giấy đóng trên địa bàn". (Lao Động 13/5) đầu trang(
Nhiều năm trước tại Phú Lương (Thái Nguyên) tình trạng chặt phá, cháy rừng luôn trong tình trạng đáng báo động.  Điều đáng nói là việc tàn phá rừng chỉ do một số cá nhân gây ra nhưng tác hại và hệ quả của nó thì cả cộng đồng phải gánh chịu.
Cũng chính nhờ những sáng kiến từ cộng đồng, cùng với những dự án được đưa về, rừng ở Phú Lương hôm nay đã khác.
Nhìn những vạt rừng trơ trọi đất trống đưa lũ dữ tràn về phá hủy nhà cửa, ruộng vườn khiến cuộc sống của người dân nơi đây cứ mãi nghèo khó, nhiều người không khỏi xót xa. Trước tình cảnh đó, bà Nguyễn Thị Lâu, người dân tộc Tày ở  thôn Thâm Trung cũng như nhiều người phụ nữ khác ngày đêm trăn trở nghĩ cách làm thế nào để giữ rừng, bởi giữ được màu xanh của rừng tức là giữ cho bản làng được bình yên, để ruộng vườn nhà cửa không còn bị tàn phá bởi lũ dữ. Bởi mất rừng sẽ mất đi giá trị phòng hộ (giữ nguồn nước, chống xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái...). Nhưng giữ bằng cách nào?
Rồi, trong một buổi họp của Chi hội Phụ nữ thôn bà Lâu đã lên tiếng. Bà nêu lên nhiều nguyên nhân khiến rừng bị cháy, chặt phá và khẳng định: "Việc để xảy ra cháy rừng chính là do chồng con của chị em mình do vô tình mà gây nên. Có lúc là do sơ ý trong đốt nương làm rẫy, có khi chỉ là do bọn trẻ đốt củi nướng ngô khoai rồi vô tình để ngọn lửa cháy lan ra…Nguyên nhân từ đâu chúng ta giải quyết từ đó. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ cho bản làng mình được bình yên, cho đời chúng ta và con cháu sau này được hưởng lợi”.
Tại buổi họp hôm đó, nhiều chị em vô cùng ngạc nhiên trước những ý kiến sắc sảo nhưng lại rất có lý có tình của bà Lâu. Mọi người đồng tình hướng ứng và lên tiếng về những hiện tượng mà các chị em quan sát thấy. Họ bắt đầu  cùng nhau liệt kê các gia đình liên quan đến việc chặt, phá rừng, cháy rừng thì phần lớn đều là thành viên của gia đình chị em phụ nữ. Người thì vô tình lúc đốt nương, có trẻ khi nướng ngô khoai lúc vào rừng chăn trâu…
Cũng sau buổi họp hôm đó, mỗi thành viên trong Chi hội Phụ nữ đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Họ tuyên truyền cho chồng con rằng nếu vẫn thực hiện các hành vi đó là vi phạm pháp luật. "Mỗi khi có vụ việc nào xảy ra liên quan đến rừng, các chị em cũng tích cực thông tin cho tôi các hành vi sai phạm, sau đó tôi thông báo cho lâm nghiệp xã, lâm nghiệp xã thông báo cho kiểm lâm. Đến nay chúng tôi đã ngăn chặn được 3 vụ chặt cây trái phép và 1 vụ cháy rừng”, chị Nguyễn Thị Lâu phấn khởi chia sẻ.
Sau những nỗ lực của mình, năm 2011, bà Lâu được bà con trong thôn tín nhiệm bầu là Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ bảo vệ, quản lý rừng. Nhận trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của bà con trong thôn, bà Lâu bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để quản lý, bảo vệ rừng. Tổ Bảo vệ, quản lý rừng đã được thành lập gồm có 3 người bà Nguyễn Thị Lâu và 2 công an viên.
"Chúng tôi tổ chức các hoạt động như truyền thông bằng hình minh họa, tổ chức hội thi cho tổ, xây dựng hương ước cho thôn bản về quản lý, bảo vệ rừng, v.v... Từ khi có mô hình, chúng tôi đã giữ được rừng, nhiều gia đình thu nhập được từ rừng nhờ có ý thức hơn về bảo vệ rừng. Mỗi lần đốt nương làm rẫy, các gia đình đã rất chú ý trong việc kiểm soát việc sử dụng lửa, canh tác nương rẫy đúng quy hoạch, quy định cụ thể…” – bà Lâu kể.
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cũng luôn được tổ Bảo vệ, quản lý rừng chú trọng. Ngoài ra từ khi có Dự án phòng hộ bền vững của Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam) được triển khai tại huyện Phú Lương đã mở ra hướng đi mới trong quản lý, bảo vệ bền vững rừng tại địa phương này. Đã có hơn 700 hộ dân tham gia dự án với đa phần là hộ nghèo, phụ nữ, hộ dân tộc thiểu số…
Mục tiêu mà Dự án muốn hướng tới là muốn quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả cần phải gắn với lợi ích sinh kế, chỉ có phát triển tiềm năng sinh kế của cộng đồng hiệu quả và ổn định thì người dân mới có trách nhiệm và cam kết tham gia quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Từ quan điểm đó, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững đã xây dựng dự án phòng hộ bền vững tại 3 xã: Động Đạt, Yên Lạc và xã Ôn Lương (huyện Phú Lương). Và hiệu quả đã và đang dần được phát huy.
Chia sẻ về dự án này, bà Nguyễn Thị Lâu cho biết, sự hỗ trợ và những lợi ích thực tế từ dự án chính là chỗ dựa và mang lại cho người dân ý thức tự giác quản lý, bảo vệ rừng. Thực tế, những năm trước, dù biết phá rừng phòng hộ là vi phạm pháp luật nhưng "đói ăn vụng, túng làm liều”. Tham gia dự án, người dân được tạo cơ hội việc làm, có thu nhập nên bây giờ cứ nghe tin có lâm tặc là bà con lập tức liên lạc cùng nhau đuổi lâm tặc, giữ rừng. "Nếu những kế hoạch phát triển sinh kế tiếp theo của dự án tiếp tục phát huy hiệu quả thì người dân sẽ yên tâm ổn định kinh tế, khi đó, chẳng ai dại dột mà đi phá rừng nữa” - bà Lâu cho hay.
Nhờ tham gia dự án quản lý bảo vệ rừng, nhiều hộ dân đã học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, vẫn khai thác rừng nhưng không theo phương pháp truyền thống như săn bắt, khai thác gỗ bừa bãi mà phải trồng rừng, bảo vệ rừng để thoát nghèo. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập khá từ khai thác rừng trồng và chăn nuôi. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển, họ có điều kiện chăm lo cho các con ăn học và mua sắm các vật dụng phục vụ sinh hoạt trong gia đình.
Từ những sáng kiến ở cộng đồng, từ tâm huyết giữ rừng của những người phụ nữ như chị Nguyễn Thị Lâu…màu xanh trù phú đã trải khắp các cánh rừng ở Phú Lương. Và màu xanh của rừng chính là màu của no ấm. (Đại Đoàn Kết 12/5) đầu trang(
Chiều 13/5, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã đi kiểm tra tình hình triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các phường và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9.
Trong những ngày qua, nắng nóng, khô hạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao trên địa bàn thành phố Đông Hà. Trước tình hình đó, lãnh đạo  thành phố đã  tiến hành kiểm tra các phương án  phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, kiểm tra công tác chỉ đạo, kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, phương án khi có cháy lớn xẩy ra và các hồ đập tiếp nước để chữa cháy.
Hiện nay, toàn thành phố có hơn 2.200ha diện tích rừng, chiếm 30,1% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố. Do địa hình rừng trồng xen lẫn giữa các lăng mộ nên nguy cơ xẩy ra cháy rừng trong mùa hè rất lớn.
Ngay từ đầu mùa khô hạn,Trạm Kiểm lâm thành phố Đông Hà đã chủ động thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Tại các nơi đến kiểm tra, lãnh đạo thành phố Đông Hà yêu cầu các phường, công ty có rừng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy nhằm đáp ứng kịp thời những tình huống cháy rừng xảy ra.
Đồng thời, tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh dễ xảy ra cháy rừng. Bên cạnh đó, yêu cầu Trạm Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, công ty, các chủ rừng có diện tích rừng lớn để tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống cháy rừng. (Đài PTTH Quảng Trị 13/5) đầu trang(
13-5, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết Chi cục Lâm nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức giám định thiệt hại rừng Nà Dệt và Giếng Cọp ở huyện Hàm Thuận Nam.
Theo đó, cơ quan chức năng đã đo đếm, xác định có 1.018 cây gỗ các loại bị triệt hạ trên diện tích 38 ha ở các khu rừng Nà Dệt, Đồi Vĩ Sắt, khu Giếng Cọp và khu Tà Nớ. Toàn bộ số gỗ trên đều bị triệt hạ bằng cưa máy và thời điểm triệt hạ từ cuối năm 2012 đến tháng 5-2014.
Toàn bộ bốn khu vực trên là rừng sản xuất tự nhiên, do chủ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận giao cho Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam trực tiếp quản lý. Qua rà soát hồ sơ pháp lý từ năm 2012 đến nay thì UBND tỉnh và Sở NN&PTNT không có chủ trương hoặc cấp giấy phép cho khai thác, cưa hạ rừng tự nhiên. Như vậy, toàn bộ số gốc cây bị cưa hạ không có số hiệu kiểm tra hoặc hồ sơ xử lý.
Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, từ cuối năm 2012 đến tháng 5-2014 tại bốn khu vực nói trên, lâm tặc đã ngang nhiên đưa cưa máy vào triệt hạ và chở gỗ bằng xe ra khỏi rừng. Dù rừng bị triệt hạ một thời gian dài nhưng Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam không hề có báo cáo. Đáng nói, trong vụ hủy hoại rừng nghiêm trọng này đã xác định có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho lâm tặc của một phó giám đốc xí nghiệp và một cán bộ bảo vệ rừng. Hiện PC46 đã khởi tố vụ án và tiếp tục trưng cầu giám định thiệt hại để củng cố hồ sơ khởi tố những người có liên quan.(Pháp Luật TP.HCM 14/5) đầu trang(
Tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn trong lúc đang làm nhiệm vụ đã phát hiện vụ vận chuyển lâm sản trái phép.
Tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 20K-9950 có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tang vật thu giữ tại hiện trường là gần 6m3 gỗ, gồm 210 thanh gỗ Mương và gỗ Trẹo.
Lái xe là Hoàng Văn Lạng, sinh năm 1983 thường trú tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn khai nhận đã vận chuyển thuê số lâm sản trên để lấy tiền công 1,5 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra. (ANTV 14/5) đầu trang(
Thời gian qua, tại TP Đà Nẵng nắng nóng kéo dài cộng với nền nhiệt độ cao, hanh, khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp độ cao. Liên quan đến vấn đề này, chiều 12-5, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng trao đổi với ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng.
Từ cuối quý 1-2015 đến nay, tình hình thời tiết trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra khá phức tạp hơn so với năm 2014. Đã diễn ra 4 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài 5 ngày với nền nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ C nên Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã 4 lần phải phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mới đây là mức nguy hiểm (cấp báo động IV), đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nhiều khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng.
Qua theo dõi và phân loại từng khu vực rừng do TP Đà Nẵng quản lý, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã khoanh vùng những nơi dễ xảy ra cháy và có thể cháy trên diện rộng, rất khó khăn cho công tác chữa cháy. Đó là 2.000 ha ở đỉnh đèo Hải Vân, giáp với tỉnh TT-Huế; 5.000 ha nằm trên địa bàn H.Hòa Vang, tập trung là ở khu vực Đồng Nghệ, Sông Hương, Phú Túc, Hòa Ninh (khu vực Hố Túi); 500 ha khu vực Bàn Cờ trên đỉnh núi Sơn Trà... Sở dĩ những nơi này có nguy cơ cháy cao là do lớp thực bì dày và khô, đồng thời còn bị tác động bởi con người một cách thường xuyên thông qua việc người dân đi du lịch, nấu nướng hoặc dân đốt thực bì để trồng rừng.
Để PCCCR hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng coi biện pháp phòng và cảnh giác với lửa rừng là chính. Nếu phát hiện có khói là tìm mọi cách dập ngay. Nhiệm vụ trước hết được giao cho lực lượng phản ứng nhanh về PCCCR và Kiểm lâm địa bàn và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đặc biệt là các phường, xã có rừng. Tổ chức ứng trực 24/24 giờ đối với các Hạt, Đội, lực lượng phản ứng nhanh ngay sau khi phát Thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nhất là các khu rừng xung yếu tại P.Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu); các xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Khương, Hòa Liên (H.Hòa Vang) và một số khu vực thuộc bán đảo Sơn Trà.
Trong thực tế, các vụ cháy đã từng xảy ra trong những năm vừa qua, nguyên nhân chính là do người dân tự ý lấn chiếm, phát rừng, đốt rừng để trồng rừng. Do vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, khô, hanh, Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã làm và sẽ làm hết mình để công tác PCCCR trong năm 2015 và những năm tiếp theo đạt được kết quả cao nhất. Xin nói thêm, bắt đầu từ ngày 2-5 cho đến hết tháng 5-2015, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đang phối hợp với Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng triển khai đợt kiểm tra việc thực hiện các phương án PCCCR đối với các doanh nghiệp và chủ rừng lớn trên địa bàn để kịp thời uốn nắn những thiếu sót, khiếm khuyết trong công tác PCCCR.
Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng có mấy đề nghị rất mong được mọi người dân đồng tình, ủng hộ. Đó là, người dân làm trong rừng phải hết sức cảnh giác với lửa, không nấu nướng, không đốt thực bì khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm sở tại. Mỗi người dân phải có trách nhiệm cao đối với việc chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm Quy chế Quản lý và Bảo vệ rừng. (Công An Đà Nẵng 14/5) đầu trang(
Được trồng từ nhiều năm nay, nhưng hiện nhiều ha rừng phòng hộ, đặc dụng tại tỉnh Tuyên Quang cây chết hàng loạt, kém hiệu quả. Nhưng, khi hỏi về nguyên nhân, các cơ quan chức năng lại đổ cho người dân trồng không đúng kỹ thuật, hoặc trồng chậm.
Từ bến Thủy, xã Thượng Lâm, chúng tôi được một người dân chuyên làm nghề đánh bắt thủy sản trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, dùng thuyền chở đến một số khu vực cách đây vài năm đã được địa phương trồng cây gỗ lát làm rừng phòng hộ thuộc khu vực xã Thượng Lâm và xã Khuôn Hà Lâm Bình.
Theo các hướng người lái thuyền chỉ tay, hết cánh rừng này đến hẻm núi kia trước đây đều Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với người dân địa phương trồng rừng phòng hộ trên diện tích đó. Cây trồng chính là cây lát. Nhưng theo quan sát kỹ của chúng tôi, không thấy bóng dáng cây gỗ lát đâu, mà chỉ thấy những cây gỗ tạp, cỏ dại mọc lên.
Ông Trần Văn Lâm ở bản Phắt, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, cho biết: “Hiện gia đình ông được Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình giao bảo vệ 50 ha rừng. Cách đây 5-6 năm, tại đây có trồng thêm một số cây xoan, lát, mỡ. Nhưng phần lớn cây mỡ, xoan đều không phù hợp, nên chỉ một thời gian sau đều bị chết. Riêng cây lát trồng có khả quan hơn, song đến nay, khả năng phát triển của loại cây này cũng không hiệu quả”.
Tình trạng tương tự, tại huyện Na Hang, liên tiếp nhiều năm nay một người đàn ông tên H. ở thôn Pắc Hẩu, xã Sơn Phú thông tin cho chúng tôi về tình trạng rừng trồng chủ yếu là cây lát ở khu vực này không phát triển. Nhưng địa phương này vẫn tiếp tục trồng thêm nhiều diện tích nữa.
Đầu tháng 4.2015 ông H. bức xúc chia sẻ về việc hàng chục ha trồng cây lát ở ven hồ thủy điện Tuyên Quang, mật độ sống không đến 30% vẫn được cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiệm thu.
Thời điểm cuối tháng 4.2015, chúng tôi có mặt tại xã Sơn Phú để tìm hiểu thông tin. Theo chỉ dẫn của ông H., chúng tôi đã đến những khu vực được cho là từ năm 2008 đến 2012, có khoảng 30ha cây lát được trồng ở đây. Tuy nhiên, điều bất ngờ là rất ít cây lát còn sống sót, cả khu vực toàn lau lách, cỏ dại với một số cây gỗ tạp nhấp nhô mọc lên.
Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lâm Bình cho biết: Lâm Bình là huyện nghèo thành lập từ năm 2011, nên bên cạnh việc bảo vệ rừng phòng hộ, trồng rừng cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, mỡ, lát là hai loại cây được trồng nhiều nhất. Tuy nhiên, hiệu quả cũng chưa được như mong muốn.
Theo ông Hải, sở dĩ cây lát trồng ở rừng phòng hộ có phần không hiệu quả, là bởi đây là cây gỗ lâu năm, nên khả năng sinh trưởng và phát triển còn chậm. Để giải quyết vấn này, Ban quản lý rừng phòng hộ cũng đã hợp đồng với các hộ dân, thực hiện trồng, chăm sóc và đều được nghiệm thu hàng năm.
Ông Nguyễn Hữu Tình, Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình cho biết: Theo chức năng được giao, Ban quản lý hiện “giữ” 39.000 ha rừng tự nhiên phòng hộ, trên địa bàn 8 xã của huyện Lâm Bình. Ngoài ra, Ban quản lý còn kiêm nhiệm dự án bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn, với diện tích rừng trồng phòng hộ hơn 2.000 ha; hỗ trợ rừng trồng sản xuất hơn 1.100 ha.
Liên quan đến việc một số cây trồng ở rừng phòng hộ không hiệu quả, một phần diện tích bị hao hụt, ông Tình bảo rằng nguyên nhân, là do người dân làm không đúng kỹ thuật, chăm sóc không đúng thời điểm. Ngoài ra, công tác bảo vệ rừng cũng chưa tốt dẫn đến trâu bò phá hoại.
“Đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng rừng có chất lượng kém, không đủ tiêu chuẩn nghiệm thu theo quy định. Với diện tích hao hụt, Ban quản lý đã phối hợp với người dân và chính quyền địa phương tiến hành xác định nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục” ông Tình nói.
Chia sẻ với chúng tôi, về việc rừng cây lát bị chết nhiều ở xã Sơn Phú, huyện Na Hang, bà Nguyễn Thị Mến, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Na Hang nói: “Na Hang là huyện có diện tích rừng lớn, bởi thế địa phương phải nhờ vào nguồn lực từ nhân dân. Hiện nay, thực hiện chương giao rừng gắn với giao đất, cây trồng mới là cây xoan, mỡ và cây lát, trong đó cây lát là cây bản địa nên không thể chết”.
Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Đối với rừng phòng hộ, tỉnh Tuyên Quang được giao rất ít. Toàn tỉnh có 11 Ban quản lý dự án, hoạt động trong giai đoạn 2011-2015. Trước đây, mỗi năm trồng khoảng hơn 1.000 ha, nhưng năm nay chỉ trồng 500 ha, vì dự án đã kết thúc.
Ông Khoa cho biết thêm: Về việc trồng cây lát tại các khu rừng phòng hộ không phù hợp dẫn đến bị chết, vừa qua đoàn đại biểu Quốc hội giám sát và xác nhận có chuyện đó tại một số diện tích. Trên cơ sở đó, ban quản lý cơ sở sẽ cung cấp cây giống cho người dân trồng lại.
“Nguyên nhân các khu rừng trồng cây lát bị chết, là do bà con trồng không đảm bảo theo đúng yêu cầu, hoặc trồng chậm, gây ảnh hưởng đến cây giống. Việc này đã dẫn đến một số khu rừng không đảm bảo” ông Khoa chia sẻ. (Tầm Nhìn 13/5) đầu trang(
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Bộ TN&MT) với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường bên lề Hội thảo tổng kết Dự án Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam.
Chúng ta đều biết sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam từ khi bắt đầu thời kỳ đổi mới, tăng cường mở cửa, hội nhập và tăng trưởng kinh tế đã kéo theo nhu cầu ngày càng tăng đối với các mặt hàng xa xỉ, bao gồm các sản phẩm từ động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao.
Để ứng phó với vấn nạn này Việt Nam là thành viên tham gia tích cực vào nhiều sáng kiến, thể chế quốc tế và khu vực như: Mạng lưới thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã Đông Nam Á, Sáng kiến bảo tồn hổ toàn cầu, Tuyên bố Luân Đôn về đấu tranh chống buôn bán trái phép loài hoang dã, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị APEC…
Các sáng kiến chú trọng nhiều vào mắt xích cung (săn bắt, buôn bán) trong chuỗi hoạt động buôn bán. Đây là những cách tiếp cận truyền thống và đã được triển khai từ rất lâu. Tuy nhiên gần đây, hướng tiếp cận mới hướng vào giảm cầu tiêu thụ ngày càng được chú trọng và cho thấy hiệu quả thiết thực trong việc kiểm soát buôn bán và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Ngoài ra chúng ta cũng đặt quan hệ đối tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự án chẳng hạn như Dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã” (WLC) là một sáng kiến như vậy.
Đây là Dự án đầu tiên của Việt Nam chú trọng giảm cầu đối với các sản phẩm động vật hoang dã trên cả ba khía cạnh hoàn thiện khung pháp, tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.
Sau ba năm triển khai thực hiện, Dự án WLC đã đạt được những kết quả đáng mừng trong việc hoàn thiện các khung chính sách pháp lý về bảo vệ động vật hoang dã và xây dựng được các mô hình thành công để triển khai nhân rộng. Thông qua dự án này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình và ban hành một số văn bản như Nghị định 160/2013/NĐ-CP Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Bên cạnh đó, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học cũng đã xây dựng được các Thông tư để hướng dẫn thực hiện các văn bản cấp Nghị định. Ngoài ra chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội trong việc tăng cường năng lực để thực thi pháp luật đối với vấn đề phòng chống tội phạm buôn bán trái phép động vật hoang dã.
Đặc biệt, Dự án đã thiết lập và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các tổ chức bao gồm các cơ quan như Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi Chính phủ nhằm phát huy nỗ lực trong công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã.
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học cũng thực hiện những chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu cho mọi người biết tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học.
Qua khảo sát trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, một bộ phận người dân đã ý thức được việc tiêu thụ và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã là trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ vẫn có nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã nói chung và động vật nguy cấp nói riêng. Hành vi này có mối liên hệ chặt chẽ với những quan niệm từ lâu đời của người tiêu dùng.
Do đó để thực sự tạo ra chuyển biến trong hành vi tiêu thụ, chúng ta cần có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành và sự tham gia rộng rãi của tầng lớp trong xã hội. Mỗi Bộ, ngành tùy từng chức năng nhiệm vụ của mình mà có những giải pháp cụ thể. Một trong những giải pháp cấp thiết phải làm đó là hoàn thiện xây dựng hành lang pháp lý và tăng cường việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam để đáp ứng những nhu cầu của thực tiễn về buôn bán, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Đồng thời tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng trong quá trình thực thi pháp luật.
Bên cạnh đó, việc tiếp tục tuyên truyên nâng cao nhận thức của người dân cần phải được quan tâm. Để một người dân bình thường cũng có thể hiểu được đâu là loài nguy cấp quý hiếm được bảo vệ, loài nào là loài được phép tiêu thụ và để người dân hiểu được những quy định pháp luật của Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học. (Tài Nguyên & Môi Trường 7/5) đầu trang(
Tình hình nắng nóng đã lên đến đỉnh điểm trên phạm vi toàn tỉnh Phú Yên, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng lớn. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai phương án phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại.
Theo Cục Kiểm lâm, hiện nay hầu hết những diện tích rừng ở khu vực miền Trung có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình trên, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP Đà Nẵng đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Theo đó, các địa phương cần chủ động thực hiện nghiêm những quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công điện 300 của Thủ tướng Chính phủ về PCCCR…
Ngoài ra, cần cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR, nắm bắt thông tin và tham mưu xử lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành cháy lớn; tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR; tổ chức ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô…
Tại Phú Yên, thời tiết khô hanh do nắng nóng bắt đầu từ tháng 3/2015 và hiện đã lên đến đỉnh điểm với nhiệt độ từ 35 đến hơn 39oC; trong đó, huyện Sơn Hòa có nhiệt độ cao nhất (39,6oC). Hiện nhiều khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai và Đèo Cả, các Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh và một số khu vực khác đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng lớn trên diện rộng nếu không có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Đối tượng gây cháy chủ yếu là do người dân mang thiết bị phát lửa, sử dụng lửa trong rừng, đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực có nguy cơ cháy cao. Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, năm 2014 toàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy rừng keo và bạch đàn trồng từ năm 2005 đến năm 2012 với tổng diện tích hơn 317ha (tăng 13 vụ so với năm 2013). Từ đầu năm 2014 đến nay, tuy chưa xảy ra cháy rừng lớn, nhưng công tác phòng, chống cháy luôn được đặt trong trạng thái chủ động, sẵn sàng huy động tổng lực dập lửa.
Phú Yên có gần 67.000ha rừng trồng (rừng khép tán trên 3 năm tuổi) 61.300ha); trong đó huyện Đồng Xuân chiếm hơn 13.000ha, là một trong những địa bàn thường xảy ra cháy rừng. Theo các ngành chức năng, rừng khép tán, thực bì dày là đối tượng dễ xảy cháy và lan nhanh nhất.
“Ngoài phương án PCCCR của đơn vị, ngay từ đầu năm, chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, xóa bỏ các điểm nóng cháy rừng, phá rừng; đôn đốc các chủ rừng và chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án PCCCR tại chỗ khi có sự cố; đặc biệt chú ý công tác phối hợp kiểm tra ít nhất 2 lần/tháng về bảo vệ và PCCCR với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giáp ranh như Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa”, ông Công nói.
Ngoài các biện pháp trên, Chi cục Kiểm lâm cũng đang tiếp tục triển khai cắm các biển cảnh báo cháy rừng tại các vùng thường xảy ra cháy lớn; kiểm tra, nhắc nhở các chủ rừng xây dựng đường băng cản lửa; thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR đến nhân dân và cử lực lượng kiểm lâm kiểm tra, ứng trực tại các cửa rừng để kịp thời ngăn chặn những hành vi có nguy cơ xâm hại đến rừng; đồng thời trực tiếp tuyên truyền đến những người ra vào rừng không sử dụng lửa và nhanh chóng thông tin khi phát hiện cháy rừng, các hành vi xâm hại rừng qua số điện thoại đường dây nóng để kịp chời triển khai lực lượng ngăn chặn, xử lý.
Ông Công cho biết thêm, nếu chủ rừng thiếu trách nhiệm để rừng bị cháy, bị phá mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không thông báo kịp thời cho các ngành chức năng, đơn vị sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. (Tài nguyên & Môi trường 14/5) đầu trang(
Hơn 27 m3 gỗ trong đó có 3,168 m3 gỗ bằng lăng (nhóm 3) và 24,005 m3 gỗ sến (nhóm 4), đã bị lực lượng Kiểm lâm huyện Chư Pưh, tỉnh Gia lai bắt giữ cách đây hơn 1 tháng nhưng đến nay, chủ phương tiện vận chuyển vẫn chưa chứng minh được nguồn gốc.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 4/4, nhận được tin báo từ quần chúng, Hạt kiểm lâm huyện Chư Pưh phối hợp với công an huyện đã tiến hành chặn và yêu cầu kiểm tra xe container mang biển kiểm soát 57L-0321 do lái xe Lê Thành Hiếu (SN 1982, ngụ tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Thành Hiếu xuất trình một bộ hồ sơ lâm sản chỉ vận chuyển gỗ sến, do hạt kiểm lâm huyện Đức Cơ xác nhận cho doanh nghiệp Trương Hải Long, có cơ sở tại làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Tuy nhiên, lái xe Hiếu khai báo với đoàn kiểm tra rằng số gỗ trên được bốc từ xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Vì hồ sơ lâm sản và nguồn gốc số gỗ trên không trùng khớp nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện.
Với số gỗ hơn 27 m3 như trên, nếu doanh nghiệp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lâm sản thì đã đủ điều kiện để khởi tố hình sự. Hiện, Hạt kiểm lâm huyện Chư Pưh đã làm báo cáo và đề nghị chuyển hồ sơ lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh để điều tra xử lý. (Diễn đàn Doanh nghiệp 13/5) đầu trang(
Nhiều dự án giao rừng và đất rừng cho các Cty, DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để trồng rừng, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng đã không được thực hiện đúng như cam kết.
Đã nhiều tháng qua, Sở NN- PTNT Đăk Lăk đề xuất xử lý và thu hồi dự án, nhưng việc thực hiện không dễ... Đề xuất nhiều Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp ngày 27/11/2014, Sở NN- PTNT Đăk Lăk đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các dự án được UBND tỉnh cho chủ trương mà không triển khai thực hiện hoặc triển khai không đúng với cam kết. Kết quả, rất nhiều dự án bị “tuýt còi” để xem xét lại hoặc bị kiến nghị thu hồi.
Trước tiên là dự án trồng rừng và cây công nghiệp của Cty TNHH Anh Quốc tại tiểu khu 689 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) hiện đang bị người dân xâm lấn phần lớn diện tích. Theo dự án mà Cty này đã đề ra thì không thể nào thực hiện được, vì cần phải lập một phương án để xử lý và lấy lại đất dân lấn chiếm, xâm canh. Dự án trồng lạc tại tiểu khu 498, 509 (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) của Cty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pagoda, Sở NN- PTNT Đăk Lăk đã có công văn thông báo cho đơn vị tạm dừng chủ trương khảo sát, lập dự án chờ Bộ NN- PTNT ban hành đề án tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
Tuy nhiên, đến nay Bộ NN- PTNT vẫn chưa có đề án nêu trên. Hai dự án này mới chỉ có chủ trương của UBND tỉnh cho rà soát quỹ đất để khảo sát, lập dự án nhưng hiện nay có nhiều vướng mắc nảy sinh. Do đó, Sở NN- PTNT đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương trên. Công ty CP Đầu tư- Xây dựng Tân Phú Hưng được cho thuê 371,9 ha tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, trong đó diện tích quy hoạch trồng cao su là 341,1ha, phần còn lại xây dựng cơ sở hạ tầng và đất khác.
Theo tiến độ dự án, Cty sẽ phải trồng cao su hết diện tích quy hoạch vào năm 2010 và 2011. Tuy nhiên, đến nay phần đất trồng cao su rất ít so với kế hoạch, ngoài ra công ty này còn không chấp hành tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng, hiện chỉ còn 26 ha thuộc Cty quản lý, phần còn lại bị xâm canh lấn chiếm. Dự án trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng của Cty Cao su Phú Riềng Kratie tại xã Cư M’lan, huyện Ea Súp được cho thuê đất, thuê rừng để trồng thí điểm 100 ha cao su vào tháng 12/2012, nhưng đến nay chưa trồng được do việc tranh chấp đất đai tại vùng dự án đang diễn ra rất phức tạp.
Dự án trồng rừng bằng cây keo lai của Cty TNHH TM- SX Lộc Phát tại tiểu khu 106 xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo sử dụng sai mục đích. Theo dự án thì Cty phải trồng keo lai nhưng kiểm tra thì phát hiện trồng khoảng 48 ha cà phê. Dự án trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng của Cty TNHH Anh Quốc tại tiểu khu 239 xã Cư M’lan, huyện Ea Súp cho phép trồng thí điểm 100 ha cao su, sau khi đã hoàn thành dự án, Cty xây dựng trái phép thêm 5 lò đốt than. Diện tích rừng tự nhiên giao cho Cty này, đã trừ diện tích khai hoang trồng cao su và xây dựng các công trình khác bị mất 83 ha, diện tích đất bị xâm canh, lấn chiếm canh tác nông nghiệp tăng 289 ha.
Dự án trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng của Cty Hoàng Nguyễn tại tiểu khu 9 xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo được cho thuê 438 ha đất rừng, trong đó diện tích trồng cao su theo quy hoạch là 302,6 ha và được phép tận dụng gỗ trên diện tích khai hoang đợt 1 là 173,7 ha. Tại thời điểm kiểm tra, Cty này chỉ trồng được 70 ha cao su nhưng chưa đầu tư chăm sóc thỏa đáng.
Dự án cải tạo và bảo vệ rừng của Cty CP Địa ốc Thái Bình Phát tại các tiểu khu 267, 268 xã Ea Bung, huyện Ea Súp cho thuê 714,37 ha đất rừng, được thiết kế trồng keo lai với diện tích thực trồng là 302 ha, nhưng Cty đã trồng hơn 40 ha mì (sắn) trên diện tích đó...
Tất cả những dự án trên đều được Sở NN- PTNT Đăk Lăk đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất rừng đã giao. Đã có đề xuất thu hồi chủ trương các dự án và thu hồi đất của các Cty, DN sử dụng đất rừng sai mục đích, nhưng hơn 5 tháng qua công việc vẫn không có tiến triển gì.
Tại buổi làm việc với Sở NN- PTNT, Sở TN- MT, Thanh tra tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp và văn phòng UBND tỉnh vào ngày 28/1/2015, ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận thu hồi chủ trương đối với các dự án. Ông Khiết giao cho Sở TN- MT chủ trì, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai lập các thủ tục tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, phương án xử lý tài sản của DN đã đầu tư và đề xuất hướng sử dụng đất sau khi thu hồi đối với các dự án.
Tuy nhiên, ông Cao Quang Diễn, Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN- MT cho biết: “Việc thu hồi các dự án và thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, là phải thanh tra lại các dự án trên để có kết luận chính xác, sau đó mới thu hồi. Việc thứ hai là, sau khi thu hồi thì giao cho ai, khối tài sản mà các Cty, DN đã đổ ra trước đó phải xử lý như thế nào? Vì vậy đến nay chưa giải quyết được tận gốc của vấn đề”.
Mặt khác sau khi thanh tra, Sở TN- MT Đăk Lăk đã có đề nghị đối với trường hợp Công ty TNHH Anh Quốc báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án đầu tư đối với diện tích 1.165,2 ha đất tại xã Cư M’lan, huyện Ea Súp được UBND tỉnh cho thuê. Nếu trường hợp Cty có nguyện vọng xin gia hạn thời gian thực hiện thì cần phải có văn bản chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án, cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành dự án, giải pháp thực hiện dự án. Điều đáng nói ở đây là trước khi UBND tỉnh cho các DN, Cty thuê đất đã có đánh giá năng lực tài chính, nhân lực rồi. (Nông Nghiệp VN + Thời Báo Ngân Hàng 13/5)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Một Phó bí thư chi bộ lâm nghiệp ở huyện Minh Long bị cách chức mặt đảng. Hàng loạt lãnh đạo phòng, lãnh đạo xã ở huyện Minh Long đang trong quá trình xử lý kỷ luật. Chủ tịch và phó chủ tịch huyện cũng phải tự kiểm điểm.
Nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân của huyện Minh Long giai đoạn 2009-2020; Ban thường vụ Huyện ủy Minh Long, ban chỉ đạo chương trình 30a huyện Minh Long thống nhất chủ trương hỗ trợ người dân trồng các loại cây như: mây nước, sa nhân, bời lời đỏ gắn với công tác hỗ trợ gạo cho người dân tham gia bảo vệ rừng.
Huyện Minh Long có diện tích rừng phòng hộ khoảng trên 8.000 ha. Trong 2 năm 2012 và 2013, các loại giống cây trên được phân về 5/5 xã của huyện. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long (BQLRPH) cũng được cấp 600 triệu để thực hiện phương án hỗ trợ trồng rừng sản xuất.
Tuy nhiên, BQLRPH chỉ giao cây mây nước và cây keo lai cho các hộ dân trồng theo các phương án được duyệt, còn cây sa nhân và cây bời lời đỏ cho đến nay vẫn chưa giao cho hộ dân trồng và hiện đang có vướng mắc chưa giải quyết dứt điểm.
Qua xác minh của thanh tra tỉnh, tại các thôn trong các xã thì có một số hộ dân không đăng ký và có một số hộ dân đăng ký nhưng không có đất để trồng.
Không những vậy, sai phạm tùm lum từ cấp lãnh đạo huyện đến lãnh đạo xã ở trong chương trình này được thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện.
Cụ thể, ông Lê Chí Khanh, nguyên giám đốc BQLRPH đã thiếu tinh thần trách nhiệm và làm trái nguyên tắc về các nội dung: triển khai nhiệm vụ được giao chậm, đề xuất không đúng chính sách không có tính khả thi.
Chưa giao cây cho các hộ dân nhưng đã lập biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cây sa nhân, bời lời đỏ trong hai năm 2012 và 2013, BQLRPH gây thiệt hại ngân sách hơn 1 tỉ đồng.
Trưởng và phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện thẩm định tham mưu phê duyệt phương án trong năm 2013 không đảm bảo thời gian, không đúng thời vụ, báo giá cây keo thiếu cơ sở pháp lý.
Trưởng phòng LĐ-TB-XH tham mưu UBND huyện mua cây keo lai giá 800 đồng thiếu cơ sở.
Trưởng và phó trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện không phát hiện được tính hợp lý của hồ sơ đề nghị quyết toán của BQLRPH đã phê duyệt quyết toán.
Phó văn phòng UBND huyện đã tham gia ký nghiệm thu cấp cây sa nhân, bời lời đỏ năm 2013 không đúng thực tế.
Chủ tịch và phó chủ tịch UBND 5/5 xã tham gia ký nghiệm thu cấp cây giống không đúng thực tế, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thực hiện chưa tốt nhiệm vụ.
Từ những sai phạm này, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ký kết luận thanh tra và yêu cầu xử lý hàng loạt cán bộ trên.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Thuần (chủ tịch UBND huyện Minh Long) và ông Võ Đình Tiến (phó chủ tịch huyện) đã kiểm điểm trách nhiệm về các khuyết điểm tại Ban thường vụ Huyện ủy nên không tổ chức kỷ luật về mặt chính quyền.
Tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch huyện chủ trì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm giám đốc BQLRPH, trưởng phòng, phó trưởng phòng và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã có sai phạm nêu trên trong tháng 5.2015 và báo cáo chủ tịch tỉnh.
Buộc ông Lê Chí Khanh và doanh nghiệp khắc phục hậu quả hơn 1 tỉ đồng do nghiệm thu thanh quyết toán không đúng.
Nếu hết thời hạn cho phép khắc phục hậu quả mà không xong thì sẽ chuyển cho cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Chí Khanh và các cá nhân liên quan.
Trao đổi với Một Thế Giới, ông Nguyễn Văn Thuần, chủ tịch UBND huyện Minh Long, cho biết: “Huyện đã cách chức phó bí thư chi bộ lâm nghiệp huyện đối với ông Khanh. Về mặt chính squyền, ông Khanh không được tái bổ nhiệm giám đốc BQLRPH nhiệm kỳ tới. Đối với các cán bộ cấp phòng, cấp xã, chúng tôi cũng đang tiến hành cho kiểm điểm, xử lý”.
“Quan điểm của huyện là tiếp tục thu lại số tiền thất thoát. Nếu người sai phạm không trả thì phải đưa ra truy tố. Về lâu dài, khi đã xử lý xong những sai phạm này thì UBND tiếp tục xin Thường vụ Huyện ủy chủ trương đầu tư cây gì, con gì để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế bền vững”, ông Thuần nói. (Một Thế Giới 13/5) đầu trang(
7/5/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung kinh phí phục vụ công tác trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2015.
Theo quyết định, bổ sung kinh phí cho BQL rừng Hòn Đất - Kiên Hà và BQL rừng phòng hộ Phú Quốc đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2015. Với tổng số kinh phí 6.510.000.000 đồng. Trong đó: BQL rừng Hòn Đất - Kiên Hà : 5.795.000.000 đồng, đầu tư các hạng mục: Xây dựng tháp canh lửa phục vụ canh gác bảo vệ rừng, phòng cháy chửa cháy rừng…Trồng rừng diện tích 323 ha sau khai thác tại huyện Hòn Đất; BQL rừng phòng hộ Phú Quốc: 715.000.000 đồng, thực hiện các hạng mục: Xây dựng mới trạm bảo vệ rừng An Thới, trồng và chăm sóc rừng sau khai thác…
Căn cứ số kinh phí được bổ sung; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và BQL rừng Hòn Đất - Kiên Hà; BQL rừng phòng hộ Phú Quốc chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ, sử dụng số kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính thông báo và hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán chi tiết, thẩm định và kiểm tra thực hiện chi ngân sách theo quy đinh. (Kiengiang.gov.vn 12/5) đầu trang(
Theo ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam, Sâm Ngọc Linh là loài sâm quý, tập trung chủ yếu ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, có giá trị về dược liệu và kinh tế rất cao. Cử tri đề nghị cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trồng, xây dựng, quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế loài cây này ở thị trường trong và ngoài nước.
Vấn đề cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản nhằm bảo tồn và phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, trong đó có Sâm Ngọc Linh, cụ thể:
Quyết định số 2366-QĐ/BNN-LN ngày 17/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2006 – 2020, trong đó có Sâm Ngọc Linh là loài cây lâm sản ngoài gỗ (nhóm dược liệu) có giá trị được chú trọng quan tâm để bảo tồn và phát triển.
Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó có ưu tiên phát triển Sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam.
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trong đó Sâm Ngọc Linh nằm trong danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.
Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh của Quảng Nam để bảo vệ loài Sâm Ngọc Linh.
Hiện nay, Viện Điều tra Quy hoạch rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam thực hiện dự án Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2020; trong đó, nhiệm vụ chính của dự án là đánh giá hiện trạng phân bố cây Sâm Ngọc Linh, xác định vùng quy hoạch, qua đó đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và các dự án ưu tiên để gây trồng và phát triển.
Để góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cử tri đóng góp thêm ý kiến với các ngành chức năng và UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm hoàn thành dự án quy hoạch nêu trên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh để quảng bá, nâng cao hình ảnh, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. (Chính Phủ 13/5) đầu trang(
Sau 20 năm kinh doanh BĐS, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Him Lam đã quyết tâm chuyển hướng sang nông nghiệp với dự án trồng mắc ca trị giá 20.000 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, những thông tin xung quanh dự án phát triển cây mắc ca – mệnh danh là “nữa hoàng quả khô” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là những người quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp.
Đây là một dự án trọng điểm của ngành Nông nghiệp Việt Nam, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Him Lam phối hợp cùng Ngân hàng LienVietPostBank với vốn đầu tư lên tới 20.000 tỷ đồng.
Với tham vọng “biến” Việt Nam trở thành thủ phủ Mắc ca của thế giới , ông chủ tâp đoàn Him Lam được coi là người tiên phong dám đầu tư quy mô lớn để phát triển loại cây này.
Chia sẻ tại Hội thảo Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn Him Lam lạc quan, một hécta mắc ca có thể thu hoạch được 4,7 tấn hạt, cao gấp đôi cây cà phê và cao hơn nhiều các loại cây công nghiệp khác như ca cao, hồ tiêu, hạt điều. Trên thị trường , nhu cầu loại hạt này gấp 4 lần cung, khiến cho giá bán có thể lên tới một triệu đồng một kg.
“Tôi tình nguyện làm Chủ tịch Hiệp hội. Làm Chủ tịch tức là tôi bớt thời gian đi đánh golf, dù không muốn nhưng vẫn làm vì quyền lợi của người trồng mắc ca”, đại gia này nói.
Hiện tại, Him Lam cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank) đã xây dựng đề án đầu tư phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên, tổng trị giá khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án bắt đầu triển khai cụ thể từ năm 2015 để nhân rộng diện tích lên 250.000 hécta, biến Tây Nguyên thành một vùng rộng lớn chuyên sản xuất “cây tỷ đô”.
Theo chia sẻ của đại gia Dương Công Minh, để mắc ca trở thành ngành công nghiệp chủ lực, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên, yếu tố sản xuất với quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao là đặc biệt quan trọng và đây chính là chìa khóa để mắc ca cất cánh.
Chủ tịch Him Lam cũng được bầu làm Phó ban chỉ đạo dự án mắc ca tại Lâm Đồng. Ngoài việc khuyến khích người dân trồng xen và trồng trên đất trồng phù hợp, Him Lam còn cam kết tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân cũng như bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, người trồng mắc ca sẽ được bảo hiểm 100% (công ty bảo hiểm do Him Lam làm cổ đông chủ chốt) nếu làm theo đúng dự án.
“Nếu địa phương nào ở Tây nguyên còn do dự, chưa sẵn sàng triển khai và có quỹ đất phù hợp, Him Lam sẵn sàng đầu tư trồng 10.000 ha nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân. Người nông dân là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội hiện nay, cần phải có doanh nghiệp có thực lực và có tâm đi cùng họ”, đại gia này khẳng định.
Theo đó, Lâm Đồng đồng ý sẽ quy hoạch vùng trồng mắc ca, trước mắt dự kiến quy hoạch 22.025 ha giai đoạn 2015 - 2020, trên cơ sở tái canh một số cây trồng đã già cỗi, hiệu quả kinh tế kém.
Trong đó, trồng xen là 20.530 ha (chiếm 93% tổng diện tích), trồng thuần là 1.470 ha (chiếm 6% tổng diện tích) và 25ha là để xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất giống (chiếm 1% tổng diện tích). Mục đích của việc tập trung chủ yếu trồng xen là không phá vỡ cơ cấu các cây trồng chiến lược tại địa phương và để tăng giá trị thu nhập của người dân trên cùng một diện tích.
Dự kiến trong năm 2015, Him Lam sẽ hoàn thành việc lập hiệp hội mắc ca Tây Nguyên, viện nghiên cứu mắc ca, cũng như tiến hành xây dựng nhà máy chế biến mắc ca đầu tiên tại Việt Nam để phục vụ mục đích phát triển mắc-ca lâu dài và bền vững. (Người Đưa Tin 14/5) đầu trang(
Rừng phòng hộ vành đai biên giới trên ịa bàn toàn tỉnh hiện có diện tích hơn 8.469 ha. Do diện tích lớn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của bà con chủ yếu phụ thuộc vào canh tác nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… nên công tác bảo vệ và phát triển rừng trên khu vực gặp nhiều khó khăn, vì các đơn vị luôn đối mặt với tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản thường xuyên xảy ra.
Trước thực tế đó, từ 2008 đến nay, Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết hợp đồng quản lý bảo vệ rừng và giao cho 10 đồn biên phòng trực tiếp quản lý.
Ông Đinh Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới cho biết, diện tích rừng vành đai biên giới nằm trải dài trên địa bàn 4 huyện, với hơn 100 km đường biên giữa Việt Nam và Campuchia. Trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang mở ra cơ hội để các đơn vị thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ hành lang xanh của biên giới.
Đồn Biên phòng Đắk Dang đóng quân trên địa bàn huyện Tuy Đức được giao trên 750 ha rừng để quản lý, bảo vệ. Từ năm 2008 đến nay, các chiến sỹ của đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra biên giới kết hợp với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Những năm trước đây, khi mới tiếp nhận diện tích rừng giao khoán, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy của người dân xảy ra khá phức tạp. Thế nhưng, với tinh thần, trách nhiệm của người lính, khi được giao nhiệm vụ phải bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng trên khu vực do mình quản lý, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để giữ rừng.
Đại úy Nguyễn Huy Hiếu cho hay: “Một số cánh rừng khi nhận bàn giao đã được đơn vị trồng lại cách đây hơn 5 năm. Cây rừng giờ đã bắt đầu giáp tán. Những diện tích này sẽ tiếp nối các cánh rừng nguyên sinh phủ xanh thêm cho vùng đất biên giới. Hàng ngày, tôi và đồng đội vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, vừa triển khai công tác bảo vệ rừng, trồng rừng, ngăn chặn các đối tượng chặt phá rừng, săn bắt thú rừng trong khu vực biên giới nên đã hạn chế tối đa nạn phá rừng trong khu vực đơn vị quản lý".
Thiếu tá Nguyễn Đăng Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết, việc quản lý, bảo vệ rừng đối với đơn vị là khá thuận lợi. Bởi lẽ, đơn vị đã kết hợp nhiệm vụ tuần tra biên giới với bảo vệ rừng phòng hộ biên giới nên ngày nào cũng có mặt các chiến sĩ trên các cánh rừng. Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hàng năm, đơn vị đã được chi trả khoảng 200 triệu.
Với nguồn tiền này, đơn vị đã trang trải mua sắm các trang thiết bị đầy đủ hơn để chiến sĩ tuần tra, bảo vệ rừng. Ngoài Đồn Biên phòng Đắk Dang thì trên dọc tuyến biên giới của tỉnh, các đơn vị bộ đội biên phòng, đơn vị kinh tế quốc phòng cũng ngày đêm bố trí lực lượng tuần tra để giúp những cánh rừng phòng hộ vành đai biên giới được giữ vững.
Cũng theo ông Đinh Văn Nam thì từ năm 2008 đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được ký kết hàng năm. Từ khi thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, khu vực rừng phòng hộ vành đai biên giới được chi trả hàng tỷ đồng giao về cho các đồn biên phòng sử dụng trở lại cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Ông Nam chia sẻ thêm: “Điều đáng mừng là với hình thức giao khoán cho các đồn biên phòng, đến nay, được đánh giá là khá hiệu quả. Hàng năm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới cùng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu rừng để thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ kịp thời cho các đơn vị nhận khoán”. (Báo Đắc Nông 13/5) đầu trang(
Theo Quỹ Bảo vệ - Phát triển rừng tỉnh để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), thời gian qua, đơn vị đã tham mưu, chủ rừng xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng cũng như hướng dẫn sử dụng tiền chi trả DVMTR… kịp thời.
Cụ thể, đơn vị phối hợp với Quỹ Bảo vệ - Phát triển rừng Việt Nam đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đăng ký, kê khai, đối chiếu công nợ, nộp tiền chi trả DVMTR theo quy định và theo các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng ủy thác.
Nhờ đó, việc triển khai chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào quy củ và sát với định hướng kế hoạch đề ra. Trong năm 2014, Quỹ Bảo vệ - Phát triển rừng tỉnh đã thu được 73,3 tỷ đồng. Trong đó, thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ - Phát triển rừng Việt Nam là  53,3 tỷ đồng, thu nội tỉnh đạt 20 tỷ đồng.
Để có cơ sở giải ngân, thanh toán tiền DVMTR, Quỹ Bảo vệ - Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện công tác rà soát, thống kê, phân loại đối tượng cung ứng DVMTR. Đến nay, công tác rà soát, xác định chủ rừng đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt.
Trong năm 2014, Quỹ Bảo vệ - Phát triển rừng tỉnh đã chi tiền DVMTR cho các đơn vị trên 76,6 tỷ đồng. Trong đó, thanh quyết toán tiền DVMTR năm 2011 - 2013 trên 37,7 tỷ đồng, chi tạm ứng tiền DVMTR năm 2014 hơn 35,9 tỷ đồng, trích quỹ dự phòng chi tạm ứng cho các ban quản lý rừng có giao khoán cho các hộ gia đình hơn 2,9 tỷ đồng.
Có thể nói, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đã thực sự đem lại những hiệu quả đáng khích lệ cả về môi trường, kinh tế và hiệu ứng xã hội. Theo ngành Lâm nghiệp các địa phương thì trong 3 năm qua, tại các lâm phần có triển khai chính sách chi trả DVMTR, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép giảm hẳn. Đồng thời, môi trường rừng từng bước được bảo vệ, làm tăng khả năng phòng hộ, điều tiết nước của rừng trên địa bàn tỉnh.
Chính sách này đã mang lại nguồn lực lớn về kinh phí, cũng như giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Người dân nhận được tiền từ doanh nghiệp sử dụng DVMTR bằng chính kết quả lao động của mình, họ đã được nâng cao nhận thức và hiểu rõ mục đích của việc bảo vệ rừng và giá trị lao động của họ đã trở thành hàng hóa. Tiền chi trả DVMTR đã trở thành một phần quan trọng trong thu nhập của mỗi hộ nghèo và đã giúp cho cuộc sống của họ được cải thiện đáng kể.
Cũng theo nhận định của ngành Lâm nghiệp tỉnh thì kết quả từ việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR không những từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, nâng số hộ nhận khoán bảo vệ rừng mà còn huy động được một nguồn nhân lực lớn cho công tác tuần tra bảo vệ rừng một cách thường xuyên. Công tác này cũng góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định ở các địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. (Báo Đắc Nông 13/5) đầu trang(
13/5, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định và Tổ chức Forest Trends đã tổ chức buổi đối thoại "Vai trò của gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong ngành chế biến gỗ Việt Nam và hướng đi nào cho ngành chế biến dăm gỗ xuất khẩu".
Tại buổi đối thoại, ông Tô Xuân Phúc - chuyên gia của Tổ chức Forest Trends nhận định, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ dăm của Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nóng do số lượng các nhà máy chế biến tiếp tục tăng song thiếu liên kết với vùng nguyên liệu. Điều này dẫn đến việc cạnh tranh giữa các nhà máy chế về nguồn cung nguyên liệu, làm giảm hiệu suất đầu tư và hình thành các hình thức cạnh tranh không lành mạnh.
Hiện có tổng số 130 nhà máy chế biến dăm đang hoạt động trên cả nước, tăng 16% so với con số 112 nhà máy năm 2012. Con số 130 chưa bao gồm các cơ sở sản xuất nhỏ và các doanh nghiệp chế biến khô.
Theo ông Phúc, để nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà máy đòi hỏi công tác quy hoạch các nhà máy dăm gắn với vùng nguyên liệu cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận chuyển, chế biến và tiêu thụ phải được thực hiện hợp lý. Để làm được điều này cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý cấp T.Ư và Hiệp hội đại diện cho các DN chế biến, xuất khẩu gỗ dăm.
Được biết, năm 2014, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,97 triệu tấn dăm gỗ, giá trị đạt 958 triệu USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ. Thị trường xuất khẩu gỗ dăm chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. (Kinh Tế & Đô Thị 13/5) đầu trang(
Những cây tùng 700 năm tuổi trên đỉnh Yên Tử đang được nhân giống thành công.
Theo Ban Qụản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Tùng là một loài đặc hữu của danh sơn Yên Tử, được trồng cách đây 700 năm. Tại Yên Tử chỉ còn khoảng 240 cây xích tùng, hầu hết mang bệnh khô thân, cành, rỗng thân do tuổi cao và bị sâu bệnh.
Từ năm 2010, đã có nhiều dự án “chữa bệnh” cho tùng Yên Tử nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai vì thiếu kinh phí. Trong bối cảnh đó, một người đã nhân giống thành công loại cây này. Anh là Phạm Vàn Sự, 36 tuổi, hiện là Phó chủ tịch UBND P.Trưng Vương, TP.Uông Bí.
Anh Sự đã có gần 15 năm là nhân viên của Ban Qụản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử. Từ đây, mong ước nhân giống cây tùng đã theo anh. Hàng ngày, tranh thủ lúc đi làm việc, anh ghé qua gốc những cây tùng cổ thụ để nhặt về những hạt tùng nhỏ bằng hạt đỗ xanh. Sau này, anh lấy vải màn trùm lên những cành tùng chi chít hạt, đợi hạt rụng thu về, rồi lấy đất quanh gốc tùng trộn lẫn với đất ở vườn nhà, nhằm tạo môi trường sống quen thuộc cho hạt. Sau vài tháng gieo, hạt tùng bắt đầu nhú mầm, nhưng lại chết sạch.
Lần thứ 2, thứ 3 cũng vậy. “Về sau mới phát hiện, cây mầm rất dễ thối rễ, thối nõn và thường bị sâu ăn ngọn” anh Sự chia sẻ. Từ những kinh nghiệm này, lần thử nghiệm thứ 4 thì anh thành công. Đó là vào năm 2008, nhưng phải đến gần đây, khi gần 200 cây xích tùng đã lên xanh, thân cành cứng cáp, anh mới dám “công bố” nhân giống thành công.
Theo anh Phạm Văn Dược, Phó trưởng Ban Quản lý di tích và rừng qũốc gia Yên Tử, những cây xích tùng 700 năm tuổi ở Yên Tử hiện đang bị lão hóa cũng như bị các loại sâu bệnh tấn công và việc chăm sóc, chữa trị chỉ kéo dài thêm tuổi thọ, chứ không thể duy trì vĩnh viễn.
“Việc anh Sự nhân giống thành công giống xích tùng Yên Tử giúp các “cụ tùng” nay đã có lớp “kế cận”. Từ những kinh nghiệm được tổng kết của anh Sự, những cây tùng non mọc trong rừng hoàn toàn có thể đưa về chăm sóc để trở thành những “cụ tùng” trong tương lai, anh Dược chia sẻ. Cũng theo anh Dược, trong số gần 200 cây tùng được anh Sự nhân giống trong vườn nhà, hơn 100 cây đã lên rất tốt và cao khoảng 1,5 m.
Anh Sự cho biết, từ ngày chuyển công tác anh không còn thời gian nhân giống cây trồng. Nhưng với công thức, kinh nghiệm đúc kết sau những thất bại, việc nhân giống loài cây quý này trở thành đơn giản, hầu như ai cũng làm được. (Thanh Niên 13/5, Tr Nhịp sống phía Bắc - A) đầu trang(
Ban quản lý Dự án (BQL DA) Phát triển ngành Lâm nghiệp (gọi tắt là DA trồng rừng WB3) vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện DA trên địa bàn tỉnh (2005-2015). Theo đánh giá, DA đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; tạo việc làm và thu nhập đáng kể cho người dân tại các địa phương trong tỉnh.
Qua 10 năm thực hiện DA trồng rừng WB3, toàn tỉnh đã có 10.507 hộ nông dân ở các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, Hoài Ân, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn tham gia trồng hơn 18.300 ha rừng kinh tế với tổng số vốn đã giải ngân cho vay trên 160,3 tỉ đồng; mỗi ha rừng trồng người dân được vay từ 15 - 20 triệu đồng.
Ông Ngô Văn Tĩnh, Phó Giám đốc BQL DA trồng rừng WB3, đánh giá: Hầu hết các địa phương tham gia DA, nông dân trồng rừng mang lại hiệu quả cao, cây rừng phát triển tốt, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại một số địa phương có diện tích rừng trồng các năm đầu, đến nay người dân đã bắt đầu thu hoạch với năng suất rừng trồng đạt từ 90-120 tấn/ha; thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/ha, sau khi trừ các khoản chi phí có mức lãi bình quân từ 60 - 80 triệu đồng/ha.
Điều đáng ghi nhận qua thực hiện DA trồng rừng WB3, các hộ gia đình tham gia được BQL DA hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện giải ngân nhanh nguồn vốn vay, giúp người dân yên tâm trồng và chăm sóc rừng. Nhờ đó, đa số diện tích rừng trồng được áp dụng đúng quy trình trồng rừng thâm canh, hằng năm được chăm sóc theo đúng chu kỳ, nên hầu hết đều sinh trưởng, phát triển tốt.
Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình và tổ chức tham gia DA được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện kịp thời, tạo sự phấn khởi và an tâm trong việc đầu tư thâm canh rừng trồng. Công tác truyền thông được thực hiện khá tốt đến từng thôn, làng, giúp người dân tiếp thu các kiến thức mới trong việc trồng và chăm sóc rừng.
Ngoài ra, được sự hỗ trợ của BQL DA, công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng được thực hiện thường xuyên, các hộ gia đình đã hợp tác tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng…, nên rừng của DA phát triển khá tốt. Các diện tích đất trống đồi trọc, diện tích đất rừng kém hiệu quả trước đây đã được bà con nông dân chuyển đổi đưa vào trồng rừng đem lại hiệu quả cao.
Từ thực hiện DA trồng rừng WB3, những năm gần đây ở nhiều địa phương trong tỉnh ngày càng xuất hiện khá nhiều nông dân sản xuất giỏi, hằng năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Cù Văn Mẫn, một hộ trồng rừng ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước), cho biết: “Gia đình tôi tham gia DA trồng rừng WB3 ngay từ những năm đầu tiên DA được triển khai. Hiện nay, tôi đã phát triển được gần 20 ha rừng trồng trên địa bàn xã Phước Thành và các địa phương lân cận. Cứ mỗi năm tôi khai thác từ 4-6 ha rừng keo lai, bạch đàn cấy mô với năng suất từ 100-120 tấn/ha, tổng doanh thu gần 600 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 400 triệu đồng”.
Theo ông Trương Văn Nguyên, cán bộ khuyến lâm xã Phước Thành, hiện nay, toàn xã có gần 400 hộ dân tham gia trồng 580ha rừng theo DA WB3. Người dân trồng rừng chủ yếu bằng các giống keo lai, bạch đàn lai. Trong đó, có gần 300 ha rừng trồng từ năm 2006 - 2009 đã đến chu kỳ khai thác. Được vay vốn từ 15 - 20 triệu đồng/ha và được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, bà con chăm sóc chu đáo, nên tỉ lệ cây sống cao, đạt trên 95%, cây rừng phát triển xanh tốt, năng suất đạt khá, trên 100 tấn/ha, bình quân thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha. Ở địa phương có nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên giàu có nhờ trồng rừng WB3.
Tại Phù Cát, sau 10 năm triển khai thực hiện DA WB3, toàn huyện có 2.809 hộ ở 9 xã, tham gia trồng hơn 4.171 ha rừng. Huyện đã cấp GCNQSDĐ cho 2.450 hộ gia đình với diện tích 3.638 ha. Thời điểm này, toàn huyện có gần 1.000 ha rừng trồng cho thu hoạch với năng suất gỗ bình quân đạt từ 80 đến 120 tấn gỗ/ha.
Ông Trần Văn Mỹ, một hộ tham gia trồng rừng WB3 tại xã Cát Hiệp, cho biết: Trước đây gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do nguồn thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán. Từ khi tham gia DA trồng rừng WB3, với diện tích 6 ha rừng, cứ sau mỗi chu kỳ 4-5 năm, gia đình tôi có thu nhập trên 400 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và khấm khá hẳn lên.
Ông Ngô Văn Tĩnh khẳng định: Không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, DA trồng rừng WB3 còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác, như phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế rửa trôi, xói mòn đất, điều hòa nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế tình trạng ao hồ cạn kiệt trong mùa khô hạn…(Báo Bình Định 13/5) đầu trang(
Nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên một số tuyến đường chính của huyện Văn Bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Văn Bàn tiếp tục duy trì hoạt động của 2 trạm kiểm soát lâm sản tại khu vực cầu Khe Lếch, xã Sơn Thủy và đèo Khau Co, xã Nậm Xé.
Thời gian hoạt động 24/24 giờ, bắt đầu từ ngày 1/4/2015 đến hết ngày 31/3/2016. Thành phần tham gia tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm soát gồm cán bộ kiểm lâm, công an và cán bộ quản lý thị trường. Hoạt động của tổ công tác liên ngành do ông Hà Minh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Văn Bàn trực tiếp chỉ đạo.
Theo dự báo của ngành chức năng, thời gian tới, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn Văn Bàn sẽ vẫn có những diễn biến phức tạp. Do vậy, bên cạnh việc duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân địa phương không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng khai thác lâm sản trái phép. (Báo Lào Cai 13/5) đầu trang(
Nếu cơ quan phong tỏa sai, không có căn cứ phong tỏa số tiền trên thì đương nhiên phải trả lại cho người mua và bồi thường thiệt hại”, Luật sư Nguyễn Hồng Thái khẳng định.
dù Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội ra thông báo về quyết định không khởi tố vụ án hình sự , đến nay thương vụ mua bán đã không thành, gỗ thì sắp bán đấu giá, tuy nhiên số tiền mua gỗ vẫn bị phong tỏa, không tăm tích.
Tin tức mới nhất liên quan đến vụ “Gỗ sưa dân trồng chính quyền bán” cho thấy, đến nay đã có kết luận giao cho UBND huyện Chương Mỹ thực hiện đấu giá, và đã có thông báo cho phiên đấu giá sắp tới, tuy nhiên có một thắc mắc ở chỗ, liệu số tiền 20,5 tỉ của anh Dương Văn Thái có được trả lại hay không, và những thiệt hại của 20,5 tỉ đồng bị đóng băng trong suốt 5 năm qua có liệu có được bồi thường thì vẫn chưa mũ!
Số gỗ sưa được thu gom 2,506 m³,có nguồn gốc hợp pháp được phép vận chuyển và tiêu thụ đẫ được Hạt kiểm lâm huyện Chương Mỹ xác nhận, sau khi phía đại diện thôn Phục Chính và bên mua gỗ là anh Dương Văn Thái trú tại Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh đã hoàn tất hợp đồng, đầy đủ các thủ tục pháp lý.
Bên bán nhận tiền bên mua trả tiên, mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp thì gặp phải sự cố bất ngờ. “Tiền trao cháo múc” đã xong xuôi, anh Dương Văn Thái thuê ô tô vận chuyển số gỗ về Bắc Ninh, vừa đi được khoảng 2km đến địa phận xã Đồng Phú thì bị lực lượng công an huyện kiểm tra thu giữ.
Mặc dù đủ các giấy giờ thủ tục liên quan, hợp pháp, thế nhưng số gỗ người mua vẫn bị tịch thu, số tiền người bán vẫn bị phong tỏa.
Sau 5 năm kiện tụng đòi lại quyền lợi chính đáng của người dân thôn Phụ Chính và anh Dương Văn Thái Vẫn không được giải quyết. Mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Thông báo số 679 về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, thế nhưng không ra thông báo trả lời kết luận điều tra để nhân dân thôn Phụ Chính, cũng như người mua gỗ là anh Dương Văn Thái được biết.
Đến nay gỗ vẫn bị tịch thu, và sắp đưa ra bán đấu giá, số tiền hơn 20,5 tỉ đồng vẫn bị phong tỏa, và chưa có bất kỳ kết luận gì. (Người Đưa Tin 14/5) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Kẻ trộm đã đột nhập vào sở thú ở tỉnh Loir-et-Cher, miền trung nước Pháp và bắt 17 con khỉ quý hiếm thuộc danh sách cần được bảo vệ và nhân giống.
Theo tin tức từ AFP cho biết, ông Rodolphe Delord, giám đốc sở thú - xác nhận kẻ trộm đã tránh lọt vào camera an ninh và “qua mặt” những người bảo vệ sở thú để trộm cắp 17 con khỉ quý hiếm. Trong đó có 7 con khỉ vàng sư tử Tamarin và 10 con khỉ đuôi sóc bạc, trong đó những con khỉ vàng sư tử Tamarin thuộc sở hữu của Chính phủ Brazil.
Ông Delord nhấn mạnh hai giống khỉ trên rất hiếm và thuộc danh sách cần được bảo vệ và nhân giống quốc tế. "Đây đều là những con khỉ rất quý hiếm, loài nguy cấp cần được bảo vệ, trong đó khỉ sư tử vàng nằm trong chương trình nhân giống của sở thú Pháp hợp tác với Chính phủ Brazil".
Những con khỉ vàng sư tử thuộc sở hữu của chính phủ Brazil. Chúng được mang sang Pháp phục vụ cho một chương trình nhân giống quốc tế.
Hiện sở thú trên đã thông báo vụ việc với cảnh sát và cơ sở chăm sóc động vật hoang dã để nhờ tiến hành điều tra. (VRNEWS Tổng Hợp) đầu trang(
13/5, phát biểu trước các các đại biểu đang tham dự Diễn đàn Liên hợp quốc lần thứ 11 về rừng, diễn ra tại trụ sở chính của tổ chức này ở New York (Mỹ), Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) Martin Sajdik khẳng định bảo vệ và phát triển rừng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nằm trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy công cuộc phát triển bền vững.
Trong phát biểu trên, ông Martin Sajdik đã nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận quốc tế về rừng đều phải hướng tới việc tăng cường diện tích, bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý, có kế hoạch sử dụng những tiện ích của rừng để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.
Ông kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tăng cường ủng hộ về chính trị và tài chính cho lĩnh vực lâm nghiệp.
Ông Sajdik đề nghị những người tham dự diễn đàn lần này đưa ra chương trình bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi toàn cầu cho giai đoạn sau 2015 với những biện pháp và chương trình hành động thật cụ thể để rừng thực sự trở thành “lá phổi” của Trái Đất và có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng Liên hợp quốc trình bày tại diễn đàn trên, rừng hiện đang bao phủ gần 31% bề mặt Trái Đất với gần 4 tỷ hécta và có những đóng góp vô cùng quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sống, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống kinh tế của những người sống bằng nghề rừng và tăng thu nhập cho xã hội. (Vietnam+ 14/5)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang