Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 13 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Sáng 12/5, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội thảo tham vấn và ký kết biên bản ghi nhớ về bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) liên biên giới giữa 2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Tham dự hội thảo và chứng kiến lễ ký kết có Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng.
Tại hội thảo, tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây đã giới thiệu tổng quan về KT – XH, các chính sách, thực trạng, quy hoạch và đề xuất nội dung hợp tác hỗ trợ về công tác bảo tồn ĐDSH.
Hiện Cao Bằng có 7 hệ sinh thái tự nhiên và 3 hệ sinh thái nhân tạo. Về hệ thực vật có 192 loài tảo, gần 400 loài nấm, 1.862 loài thực vật bậc cao thuộc 855 chi, 212 hộ của 5 ngành với 97 loài thực vật quý hiếm cần bảo vệ. Hệ động vật có 105 loài thú thuộc 67 giống, 29 họ, 9 bộ, đã ghi nhận 30 loài quý hiếm; 302 loài chim và đã ghi nhận 11 loài quý hiếm; 89 loài ếch nhái, bò sát và đã ghi nhận 11 loài quý hiếm; 83 loài cá. Trong đó có 24 loài thú, 6 loài chim, 16 loài ếch nhái, bò sát, 6 loài cá thuộc sách đỏ; 24 loài thú, 7 loài chim, 11 loài ếch nhái, bó sát thuộc Nghị định 32/2006/N|Đ-CP; 12 loài thú, 1 loài chim, 1 loài ếch, nhái, bò sát thuộc Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
Về nhóm động vật không xương sống có 642 loài côn trùng thuộc 502 giống, 63 họ trong 11 bộ. Trong số 320 loài côn trùng có 7 loài quý hiếm. Động vật nổi có 92 loài thuộc 56 giống, 21 họ, 2 lớp, 2 ngành. Động vật đáy có 134 loài, 105 giống, 60 họ, 22 bộ, 5 ngành với 4 loài quý hiếm thuộc sách đỏ.
Cao Bằng đã xác định được 32 loài cây thuốc thuộc diện bảo tồn ở Việt Nam và đã thống kê được 8 loại thực vật, 5 loài động vật ngoại lai xâm hại; 24 nguồn gen cây trồng đặc sản, 10 giống vật nuôi bản địa và 32 nguồn gen cây trồng quý hiếm thuộc Quyết định 80/2005/QĐ-BNN.
Cao Bằng hiện có các khu dự trữ thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén (Nguyên Bình), Khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao vít (Trùng Khánh) và 6 khu di tích lịch sử và thiên nhiên Hồ Thang Hen, Thác Bản Giốc, khu Lam Sơn, Núi Lăng Đồn, khu rừng Trần Hưng Đạo, Khu di tích lịch sử Pác Bó đang hoạt động. Ngoài ra có Khu bảo tồn vùng nước nội địa Sông Bằng thuộc quy hoạch nhưng chưa có Quyết định thành lập, 1 cơ sở bảo tồn động vật, 2 vườn thực vật và 2 mô hình vườn cây thuốc.
Trong khuôn khổ hội thảo, lãnh đạo 2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Sở Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ về sự hợp tác bảo tồn ĐDSH liên biên giới.
Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Cao Bằng hướng tới mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên nguy cấp quý hiếm, các nguồn gen cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tê; sử dụng bền vững tài nguyên ĐDSH, duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái nhằm thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.
Đến năm 2020 đẩy mạnh trồng rừng và cây phân tán đưa độ che phủ rừng đạt 55%; thành lập 1 vườn quốc gia, mở rộng diện tích khu bảo tồn loài sinh cảnh và thành lập 1 khu bảo tồn bảo vệ cảnh quan. Đến năm 2030 thành lập 2 hàng lang ĐDSH, thành lập mới 4 khu bảo tồn cành quan, 1 khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa, giải quyết từng bước sinh kế ổn định cho người dân vùng đệm tại khu bảo tồn…
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nêu rõ Việt Nam là một trung tâm ĐDSH của thế giới với các hệ sinh thái tự nhiên phong phú và đa dạng, nhiều loài hoang dã, đặc hữu quý hiếm, nhiều nguồn gen có giá trị… Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành khung pháp lý liên quan đến bảo tồn ĐDSH.
Việt Nam cũng là thành viên của nhiều điều ước quốc tế về ĐDSH với nhiều cam kết quốc tế đã được nội luật hóa. Thời gian qua, với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong công tác bảo tồn ĐDSH, góp phần gìn giữ các giá trị ĐDSH của khu vực và toàn cầu.
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh hội thảo sẽ là cơ hội để các bên trao đổi thảo luận về các vấn đề quan trọng cho chiến lược bảo tồn ĐDSH giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện hơn giữa 2 nước và tạo cơ hội đón nhận các tài trợ về kỹ thuật và tài chính cho công tác bảo tồn ĐDSH.
Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng phát triển châu Á tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Đàm Văn Eng mong muốn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và Sở Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện hiệu quả các nội dung biên bản ghi nhớ. Đồng thời mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về công tác bảo tồn ĐDSH liên biên giới giữa 2 tỉnh. (Tài nguyên & Môi trường 12/5)đầu trang(
Ðã có rất nhiều cuộc họp từ cấp bộ, ngành tới các địa phương về việc cho ý kiến giải cứu đàn gấu nuôi đang có nguy cơ bị chết dần ở Quảng Ninh, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc vận động và tuyên truyền các chủ trại chuyển giao gấu về nơi có điều kiện chăm sóc tốt hơn.
Những vấn đề cụ thể về hỗ trợ, khen thưởng như thế nào để các chủ trại đồng ý bàn giao gấu đến thời điểm này vẫn chưa được thống nhất.
Hai con gấu tại trại Nông Trang của ông Nguyễn Trọng Bờ ở phường Ðại Yên, TP Hạ Long chết vào đầu năm 2015 đã nâng tổng số gấu chết tại tỉnh Quảng Ninh tính từ đầu năm 2014 lên hơn 100 con. Ðược biết vào lúc cao điểm, hộ ông Nguyễn Trọng Bờ nuôi gần 50 cá thể gấu, nhưng chỉ vài tháng qua, đàn gấu bị bệnh, đã chết 38 con, hiện chỉ còn lại 11 con.
Ông Bờ chia sẻ: "Toàn bộ số gấu của gia đình đã được Nhà nước gắn chíp quản lý. Hiện, chi phí cho một cá thể gấu khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Tính ra, mỗi tháng với số gấu còn lại, gia đình cũng tiêu tốn vài chục triệu đồng tiền thức ăn cho gấu, chưa kể tiền thuê đất, nhân công chăm sóc gấu".
Hiện, ông Bờ nợ ngân hàng hơn 800 triệu đồng do vay để đầu tư nuôi gấu. Từ nhiều tháng nay, ông ít khi có mặt ở trại vì như ông nói "phải đi làm thêm kiếm tiền mua thức ăn cho gấu".
Trường hợp của chủ trại Nguyễn Thanh Nhượng ở xã Minh Thành, thị xã Quảng Yên ( Quảng Ninh) cũng lao đao không kém so với hộ ông Bờ: từ chỗ có 32 con gấu, giờ trại chỉ còn tám con. Không đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng khiến gấu chết dần, anh Nhượng cũng chẳng đủ tiền để thuê trại ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, phải chuyển về nhà riêng ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên để tiện chăm sóc.
Anh Nhượng cho biết: "Gấu chết rải rác từ mấy năm qua, nhiều trại do điều kiện kinh tế đã chia gấu về gia đình để chăm sóc và chỉ mong Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ thỏa đáng để gia đình tiếp tục nuôi hoặc chuyển giao gấu cho Trung tâm cứu hộ Tam Ðảo (Vĩnh Phúc)".
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài việc hầu hết gấu ở Quảng Ninh đều có tuổi đời cao (từ 15 đến 20 tuổi, trong khi vòng đời gấu chỉ từ 25 đến 30 tuổi) thì nguyên nhân chính khiến gấu chết hàng loạt là do bị suy dinh dưỡng nặng, bị suy kiệt về sức khỏe và có dấu hiệu bị sừng hóa ở lòng bàn chân, bàn tay.
Nhận định về lý do các chủ trại không cho gấu ăn đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, cán bộ Chi cục Kiểm lâm cho biết: Chưa có quy định nào cho biết phải cho gấu ăn ở mức bao nhiêu là đầy đủ, vì thế khi gấu bị suy kiệt, bị bệnh thì các cơ quan chức năng cũng không có cách nào để xử lý. Nếu như trước đây khi còn có điều kiện chăm sóc tốt, gấu được nuôi ăn đầy đủ. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, các chủ trại khó khăn về kinh phí cho nên đã giảm khẩu phần ăn của gấu".
Từ nhiều năm nay, các cơ quan liên quan và các tổ chức bảo vệ thiên nhiên trong và ngoài nước đã có nhiều cuộc họp, công văn, báo cáo... bàn về việc giải cứu đàn gấu nuôi ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, vẫn chỉ là những công văn cấp dưới xin ý kiến cấp trên và cấp trên lại chỉ đạo cấp dưới một cách chung chung. Gấu thì cứ lần lượt chết, từ gần 200 cá thể, đến nay chỉ còn 38 cá thể.
Tại một cuộc họp khẩn, theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, các ban, ngành liên quan, trong biên bản làm việc, lại đề nghị cấp trên sớm thống nhất phương án di chuyển toàn bộ số gấu nuôi ở Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Ðảo và có cơ chế hỗ trợ kinh phí hợp lý cho các chủ nuôi.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã có văn bản kết luận về việc chuyển giao gấu về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Ðảo, trong đó nêu rõ: Ðề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao số gấu nuôi trên địa bàn tỉnh về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Ðảo trong tháng 5-2015.
Theo đó, Trung tâm cứu hộ gấu Tam Ðảo bảo đảm chi phí và các điều kiện vận chuyển toàn bộ số gấu từ các tổ chức, hộ nuôi tại tỉnh Quảng Ninh về trung tâm và tỉnh Quảng Ninh có cơ chế khen thưởng đối với các hộ nuôi gấu sớm tự nguyện bàn giao gấu cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Ðảo.
Mới đây, ngày 5-5, Tổ chức Ðộng vật châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiến hành đợt di chuyển đầu tiên đối với hai cá thể gấu ngựa từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Bái Tử Long về Trung tâm Cứu hộ gấu ở Tam Ðảo. Ðây cũng là đợt di chuyển đầu tiên trong thực hiện mục tiêu chuyển giao toàn bộ 38 cá thể gấu nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Ðảo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, tất cả gấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều đã được gắn chíp để theo dõi và quản lý, như vậy là hợp pháp, cho nên không thể thu hồi. Trong khi đó, chủ trại nuôi gấu đề nghị Nhà nước mức hỗ trợ trung bình 30 triệu đồng/cá thể gấu khi chuyển giao gấu cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Ðảo của Tổ chức Ðộng vật châu Á.
Theo đại diện Tổ chức Ðộng vật châu Á, không thể làm như vậy, bởi sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong khi cả nước còn tới gần hai nghìn cá thể gấu. Bên cạnh đó, tổ chức này không được phép đàm phán với các chủ hộ về việc hỗ trợ tài chính để đổi lại được nhận gấu về nuôi dưỡng, mà chỉ có thể xem xét hỗ trợ tài chính trên cơ sở đề xuất cụ thể của các cơ quan chức năng.
Tại Nghị định 160 của Chính phủ quy định rõ: Những loài động vật nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, việc săn bắn, bẫy, tàng trữ, giết mổ, buôn bán, hay quảng cáo gấu và các sản phẩm từ gấu đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, về phía các chủ trại nuôi gấu mặc dù các cá thể gấu của họ đều đã được gắn chíp để quản lý nhưng cũng cần hiểu rõ và chấp hành các quy định của Nhà nước về việc ưu tiên bảo vệ các loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ bị diệt chủng, trong đó có loài gấu.
Câu hỏi đặt ra, nguyên nhân vì sao đến giờ toàn bộ số gấu còn lại của tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa được bàn giao? Ðược biết, nhiều năm qua vẫn tái diễn cảnh cơ quan này đợi đơn vị kia, các cấp chỉ đạo xin ý kiến lẫn nhau, trong khi các chủ hộ nuôi gấu phần lớn đã kiệt quệ và nhất quyết không chuyển giao miễn phí vì cho rằng gấu là tài sản, là kế sinh nhai duy nhất của họ.
Trước thực trạng nêu trên, những cá thể gấu còn lại hiện cũng đang có nguy cơ bị suy kiệt về sức khỏe, mắc bệnh và liệu các chủ trại gấu có đợi được đến ngày các cơ quan chức năng, đơn vị và các ông chủ của chúng tìm được tiếng nói chung hay không?
Trong hơn một năm qua, gấu cứ chết dần, chết mòn, thậm chí chết hàng loạt cùng một lúc vì suy kiệt và bị bệnh, trong khi các cơ quan chức năng và các tổ chức quốc tế chẳng biết làm gì ngoài việc họp và ra văn bản kiến nghị. Mấu chốt của vấn đề là việc hỗ trợ kinh phí như thế nào để các chủ trại chăm sóc gấu tốt hơn, hoặc để họ chuyển giao gấu cho các trung tâm cứu hộ có uy tín vẫn chưa được quan tâm một cách thỏa đáng.
Việc bàn giao gấu về Trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Ðảo càng chậm thì số lượng gấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ bị suy kiệt, chết càng lớn và hơn ai hết, các chủ trại nuôi gấu đang rất mong chờ câu trả lời của các cấp, các ngành, các nhà quản lý về vấn đề này. (Nhân Dân 10/5) đầu trang(
Cháy rừng mùa khô là mối lo nguy cấp. Những cánh rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ… tạo nên buồng phổi xanh của TP trong mùa khô hạn đang là mối lo cảnh báo cho các cấp chính quyền và ngành chức năng bảo vệ rừng.
Hiện nay, TPHCM có tổng diện tích tự nhiên là 2.095 km2, diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 36.727,39 ha, chiếm 16,42% trên tổng diện tích tự nhiên, chủ yếu là rừng phòng hộ môi trường, phân bố trên địa bàn huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi và Quận 9. Trong đó, rừng đặc dụng 29,92 ha, chiếm 0,08%; rừng phòng hộ môi trường 34.431 ha, chiếm 93,75%; rừng sản xuất 2.266,14 ha chiếm 6,17% so với tổng diện tích rừng của TP.
Diện tích rừng, cây lâm nghiệp trồng phân tán và các loại cây trồng khác nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao trên địa bàn 19 xã phường thuộc các quận, huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 9 là 8.738,36 ha, gồm: diện tích 3 loại rừng 1.237,79 ha; diện tích cây lâm nghiệp trồng phân tán 3.194,59ha, cây trồng dễ cháy khác gồm cao su và mía 4.305,98 ha.
Trước tình hình đó, để tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán trên địa bàn TP. Cảnh sát PCCC TP HCM đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Bộ Tư Lệnh thành phố, Chi cục lâm nghiệp, công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi, chính quyền địa phương cấp huyện, xã có rừng và các lực lượng có liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng của UBND cấp phường, xã, thị trấn và 06 đơn vị chủ rừng tại các khu rừng trọng điểm, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trồng các loại cây dễ cháy và các khu vực có xảy ra cháy cỏ, cây phân tán từ đầu năm đến nay.
Qua kiểm tra, Cảnh sát  TPHCM nhận thấy Chính quyền địa phương nơi có rừng đã tích cực trong công tác chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong từng thời điểm trong năm; đã chú trọng quán triệt thực hiện phương châm 4 tại chỗ tại các đơn vị chủ rừng. Tất cả đơn vị chủ rừng đều có hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy rừng; phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tuy nhiên trước thực tế, thì công tác phòng cháy, chữa cháy cây phân tán còn gặp nhiều khó khăn do diện tích rừng đan xen với đất sản xuất và khu dân cư; một số chủ đất có cây phân tán chưa thực sự quan tâm thực hiện đến công tác phòng cháy và chữa cháy. Ý thức về công tác phòng cháy và chữa cháy của một bộ phận người dân xung quanh khu vực trồng cây phân tán và thảm thực vật chưa cao. Tình trạng đốt cỏ dại khai hoang vi phạm các quy định về an toàn PCCC vẫn còn diễn ra. Việc tạo đường băng cản lửa ngăn cháy tại khu trồng tràm phân tán vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Một số dự án chưa xây dựng nên còn tồn tại số lượng lớn đất trống, thảm thực vật, cỏ hoang không được quản lý, dễ xảy ra cháy.
Từ kết quả công tác kiểm tra, Cảnh sát PCCC TPHCM kiến nghị đơn vị chủ quản và địa phương tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao trong các tháng cao điểm nắng nóng, đảm bảo quân số theo đầu phương tiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy nhằm xử lý các sự cố cháy kịp thời và có hiệu quả.
Củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành rừng của các đơn vị chủ rừng, khuyến khích các đơn vị chủ rừng đầu tư, trang bị xe chữa cháy. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa và tổ chức đốt có kiểm soát các loại cây, thảm thực vật của các chủ rừng, khi đốt phải thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan để lên kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, kiểm soát.
Thường xuyên giám sát, hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân địa phương về công tác PCCC rừng, kiểm tra hệ thống giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện tại chỗ, nạo vét kênh rạch, tu sửa bờ bao đảm bảo nguồn nước dự trữ để chữa cháy và làm tăng độ ẩm cho rừng.
Phối hợp với UBND các quận, huyện và Ban quan lý các dự án đã được UBND TP giao đất nhưng chưa triển khai, phải khẩn trương đề ra các biện pháp phòng chống cháy lan tại những điểm tiếp giáp giữa những bãi cỏ trong đất dự án với rừng, cây phân tán, cơ sở sản xuất và nhà dân… Cần xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. (Hochiminhcity.gov.vn 12/5)đầu trang(
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12/5 cho biết: Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng Kiểm Lâm vừa phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển gỗ trái phép.
Các đối tượng gồm: Huỳnh Văn Tôn ( SN 1986); Lê Thị Huệ (SN 1958); Mai Văn Tý (SN 2001), đều cư trú tại Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại hiện trường tang vật thu giữ: 11 phách gỗ, chủng loại gỗ Đào, tổng khối lượng khoảng 1,5m3.
Theo điều tra ban đầu của lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm, các đối tương khai nhận vận chuyển gỗ lậu để bán cho những mối thu mua ở các xưởng mộc thuộc khu vực Bình Điền, Thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện Lực lượng Kiểm Lâm đang tiến hành các bước điều tra làm rõ vụ việc.
Được biết trong thời gian qua, tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ tại khu vực đầu nguồn Sông Hương, thuộc xã Hương Nguyên cũ có nhiều diễn biến phức tạp; các đối tượng ngày càng tinh vi và có sử dụng các vũ khí trái phép.
Lực lượng chức năng của đồn Biên phòng Hương Nguyên và Kiểm Lâm đã thường xuyên phối hợp tuần tra để ngăn chặn nạn khai thác rừng trái phép, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới.
Trước đó vào khoảng 15h30, ngày 7/5/2015, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Hương Nguyên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế đã phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép tại thôn Mu Nú, xã Hương nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tang vật thu giữ tại chỗ khoảng 4,5 m3 gỗ Kiền, ước tính trị giá khoảng 110 triệu đồng cùng 1 ghe máy, 2 khẩu súng C Líp, 3 viên đạn, và một số đạn tự chế. (Giáo Dục & Thời Đại + Nhân Dân 12/5)đầu trang(
Sau hơn 16 giờ chống đối, đến 12h30 ngày 12/5/2015, một chiếc xe vận chuyển gỗ lậu mang BSK Lào vẫn tỏ thái độ hung hăng, bất hợp tác với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.
Theo thông tin, chiều ngày 11/5, nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một xe khách mang biển số Lào đang lưu thông từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về hướng TP Vinh (Nghệ An) chở theo lâm sản trái phép, lực lượng kiểm lâm cơ động của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (KLCĐ&PCCCR) số 1 Nghệ An đã tiến hành cử lực lượng đón lõng, vây bắt chiếc xe này.
Kiểm tra sợ bộ, trên nóc của xe khách này có chứa số lâm sản gồm một số bộ cửa gỗ đinh hương và nhiều tấm gỗ xẻ đinh hương. Tại thời điểm làm việc, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số tang vật này.
Đến 18h cùng ngày, chiếc xe khách mang BKS Lào: U2 – 7899 đã được các cán bộ kiểm lâm áp giải về, tuy nhiên, chủ xe này chỉ cho xe đỗ trước nhà dân, cách đơn vị của Đội KLCĐ&PCCCR số 1 khoảng 20m. Lúc này, số hành khách trên xe là khoảng 20 người xuống xe, ngồi la liệt giữa đường.
Ngoài hành động liên tục dùng những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng đang làm nhiệm vụ, chủ xe và lái xe còn nhiều lần cho phương tiện tiến lên hòng tẩu thoát, nhưng bị lực lượng kiểm lâm ngăn lại. Đến 23h ngày 11/5, một số người của nhà xe còn hung hăng leo lên nóc xe, ném những tấm gỗ xẻ xuống nhằm tẩu tán tang vật.
Bất chấp mọi mệnh lệnh, đến 5h30 ngày 12/5, chủ xe vẫn yêu cầu tài xế xe cho phương tiện tiến lên hòng chạy trốn. Khi bị lực lượng kiểm lâm can thiệp liền cho xe chắn ngang đường, gây ách tắc trong 30 phút. Nhận thấy tình hình phức tạp, tổ công tác của đội kiểm lâm đã yêu cầu sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát 113 nhưng chủ xe vẫn tiếp tục chống đối.
Đến 8h30 cùng ngày, tài xế mới chịu cho xe vào sân bãi. Số lâm sản trên nóc xe qua kiểm tra cụ thể được phát hiện gồm: 12 bộ cửa gỗ đinh hương và 9 tấm gỗ xẻ đinh hương. Được biết, đinh hương là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm 2A.
Đến thời điểm hiện tại, chủ xe khách này vẫn tiếp tục chống đối, không chịu ký tên vào biên bản, bất hợp tác với lực lượng chức năng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Đội KLCĐ&PCCCR số 1 tiến hành điều tra xử lý.
Trước đây, vào thời điểm đầu năm 2015, chiều ngày 5/1, tổ công tác Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Nghệ An cũng đã ra lệnh dừng kiểm tra chiếc xe biển số Lào đang lưu thông trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh.
Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 4 bộ cửa gỗ và than củi không giấy phép. Tìm kiếm thêm, lực lượng chức năng nghi một hầm được hàn kín bên dưới thùng xe có thể dùng để chứa gỗ. Kiểm tra cụ thể, phát hiện 570kg gỗ trắc quý hiếm.
Bất chấp sự có mặt của lực lượng hỗn hợp hơn 30 người, tài xế vẫn không chịu đưa xe về trụ sở kiểm lâm. Phải mất gần 3 tiếng sau lực lượng kiểm lâm và cảnh sát mới áp tải được chiếc xe trên về trụ sở Đội kiểm lâm cơ động số 1 để xử lý. (Công An Nhân Dân + Lao Động 13/5; Người Đưa Tin 12/5)đầu trang(
Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích tự nhiên 45.000 heta trong đó có đến 27.000 hecta đất có rừng. Để nâng cao công tác chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm huyện cùng các lực lượng chức năng đã khoanh vùng những diện tích có nguy cơ cháy cao để bảo vệ, qua đó giảm thiểu được số vụ cháy và diện tích bị thiệt hại do cháy rừng.
Trong tổng số diện tích 27.000 hecta đất có rừng huyện Tiên Phước có đến 21.000 heta diện tích rừng trồng của người dân. Đây là những diện tích dễ phát sinh nguy cơ cháy rừng nhất là vào mùa khô khi người dân cắt tỉa cành, phát dọn và đốt thực bì.
Ở những diện tích này, Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức về phòng chống cháy rừng cho người dân; đặt các biển báo cấm lửa, xây dựng các hồ nước dự trữ, dọn đường băng cản lửa.
Năm qua, dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền vận động nhưng trên địa bàn toàn tỉnh vẫn xảy ra 10 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại hơn 12 ha. Trong đó, các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở những diện tích rừng trồng của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức, sự chủ quan và cả việc phát, đốt và xử lý thực bì không đúng kỹ thuật.
Vì vậy, ngoài sự chuẩn bị và vào cuộc của các ngành chức năng thì công tác phòng cháy chữa cháy phải xuất phát từ ý thức, trách nhiệm của người dân khi tác động vào rừng. (ANTV 10/5)  đầu trang(
Quá trình theo dấu lâm tặc, điều làm PV khó hiểu là gỗ lậu được vận chuyển trước mặt các lực lượng chức năng, cạnh hạt kiểm lâm, qua khu dân cư nhưng... chẳng ai thèm để ý!
Sau hơn hai tiếng lội rừng đến những điểm khai thác gỗ, PV trở lại làng Rô lấy xe tiến về trung tâm hành chính huyện Nam Giang. Gần 12h trưa, PV có mặt tại bến Giằng, phát hiện một nhóm “lâm tặc” trên 10 người đang vận chuyển gỗ lậu từ hướng Chà Và chạy về. Trên xe, mỗi “lâm tặc” chở từ 6 – 8 khúc gỗ đường kính khoảng 40cm, chiều dài khoảng 1,2m. Nhóm này di chuyển với tốc độ rất cao, khoảng 70km/h, PV tăng ga chạy theo, áp sát được hai chiếc xe chạy cuối mang BKS 92K9 – 7081 và 81H4- 1715 để ghi hình. Những “lâm tặc” này trên quần áo còn dính đầy mùn cưa, điều này chứng tỏ các đối tượng vừa mới khai thác gỗ từ rừng.
Đến km 1329 đường Hồ Chí Minh, cách thị trấn Thành Mỹ 9km, các đối tượng phát hiện có người theo dõi, nên tăng ga bỏ chạy khiến PV mất dấu. PV di chuyển thêm một đoạn khoảng 500m, thì bất ngờ phát hiện một nhóm “lâm tặc” khác gồm ba người, đang hì hục kéo gỗ ra sông cái hay còn gọi là sông Giằng để kết bè. Trên đường có một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng canh giữ. Anh D. - người dẫn đường - cho PV biết, những người này kết bè gỗ bằng cách cột gỗ vào hai bên mạn thuyền, hoặc xà lan độ lại rồi bỏ gỗ dười đáy, hai bên hông xà lan rất khó bị phát hiện. Nếu phát hiện, bọn chúng sẽ cắt dây cho gỗ chìm xuống đáy sông.
PV nhìn thấy “chim lợn” của lâm tặc” rời khỏi vị trí canh gác, anh D. ra hiệu PV dựng xe bên đường, bò vào rừng keo để ghi hình. Sau khoảng 5 phút bò trong rừng keo, PV ở cách nhóm “lâm tặc” khoảng 200m, Trong lúc đang tiến hành ghi hình, một người trong nhóm “lâm tặc” đi vệ sinh nhìn thấy PV, lên tiếng hỏi: “Ai đó? Ai?...”, “Tụi bây làm chi trên đó?”... Chưa nói hết lời, ba người trong nhóm “lâm tặc” cầm cây chạy về hướng PV. Ngay lập tức, anh D. ra hiệu PV chạy ra đường lấy xe tẩu thoát.
PV lên xe chạy được một đoạn, quan sát thấy không có người bám theo liền tấp vào nhà một hộ dân bên đường để thay đồ, cóp dữ liệu và cất giấu các trang thiết bị ghi hình. Mặc dù được anh D. cảnh báo , lâm tặc ở khu vực này đều là người địa phương, rất ranh ma và liều lĩnh. Họ có thể đe dọa, hành hung và phá các phương tiện tác nghiệp nếu phát hiện người lạ đang theo dõi, nhưng PV vẫn thấy lo lắng trước sự hung hăng của đám lâm tặc này...
Theo tìm hiểu của PV, tại thị trấn Thành Mỹ (huyện Nam Giang), gỗ lậu ngày đêm không ngừng vận chuyển bằng mọi cách để về xuôi. Hàng chục xe máy chở gỗ công khai trước mặt các lực lượng chức năng, nhưng không hề thấy có sự kiểm tra, quản lý nào của địa phương và các cơ quan chức năng.
Trong cái nắng gay gắt giữa trưa của vùng núi huyện Nam Giang, sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm lâm tặc, PV tiếp tục cuộc hành trình về với khu vực núi đông Trường Sơn. Khi đến thị trấn Thành Mỹ, PV thấy con đường này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bởi đội quân vận chuyển gỗ lậu. Có tận mắt chứng kiến sự vận chuyển gỗ lậu tại đây, mới thấy được sự ngang nhiên, lộng hành của chúng...
Vừa đặt chân đến thị trấn, PV thấy bốn chiếc xe máy chở đầy gỗ lậu chạy bon bon trên đường mòn Hồ Chí Minh vượt qua trước trụ sở hạt Kiểm lâm Nam Giang. Anh D. cho biết, bọn chúng thường đi theo đoàn và có sự phân công rõ ràng, một chiếc làm nhiệm vụ đi đầu và một chiếc đi cuối khóa đuôi, xe đi đầu và sau có nhiệm vụ quan sát, cảnh giới cho cả đoàn. Mỗi xe chở hai khúc gỗ dài khoảng 1m, ngang 6cm được phủ lên trên là một bao xi măng.
Bám theo đến cầu Thành Mỹ, PV bắt gặp một thanh niên mặt áo da màu đen chạy xe máy BKS 92E1 – 185.97 chở theo một khúc gỗ dài hơn 1m; đầu không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều với tốc độ cao. PV quay đầu xe bám theo, chạy được một đoạn, xe này bất ngờ rẽ vào đường tránh đi vào khu dân cư thị trấn Thành Mỹ.
Khi đến cuối đường tránh thuộc tổ 10 thôn Dung có hai cán bộ mặc cảnh phục màu xanh đi xe máy BKS 92N8 - 4229 chạy phía trước, nhưng người thanh niên này vẫn không hề lo sợ. Khi chạy qua mặt hai cảnh sát, người thanh niên này còn ngoái đầu lại sau nhìn cười. Lúc đến ngã ba thôn Dung, PV tránh một chiếc xe tải nên đành mất dấu của lâm tặc. (Người Đưa Tin 13/5)đầu trang(
Việt Nam – Lào có truyền thống hợp tác, gắn bó lâu đời không chỉ trong thời chiến mà khi bước sang thời kỳ đổi mới, phát triển, mối tình hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước lại càng thắt chặt.
Minh chứng từ một việc làm phối kết hợp trong công tác bảo vệ, phát triển rừng tại các khu vực biên giới giữa hai nước mới biết “Tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông”. Cụ thể, Hà Tĩnh có tổng diện tích tự nhiên hơn 602 nghìn ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 364 nghìn ha (chiếm trên 60% diện tích tự nhiên), được phân bố trên 12 huyện, thị xã, thành phố.
Bao gồm: 74.618,7 ha rừng đặc dụng; hơn 114 nghìn ha rừng phòng hộ; hơn 174 nghìn ha rừng sản xuất và 1.220 ha diện tích quy hoạch lâm nghiệp. Địa phương này còn là trung tâm đầu mối giao thông quan trọng với quốc lộ 1A, quốc lộ 8A và 12A lưu thông với nước bạn Lào, có cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và đường biên giới hàng trăm km tiếp giáp với Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Nakai – Nam theun, thuộc tỉnh Bolikhamxay (Lào), nơi được đánh giá có tiềm năng đa dạng sinh học cao, với nhiều loại động thực vật quý hiếm, đặc hữu…
Chính vì thế, việc bảo vệ rừng và ngăn chặn hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép qua biên giới là một thách thức lớn với lực lượng chức năng các tỉnh Bolikhamxay, Khammoune (Lào) và tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam). Được biết, những năm gần đây, cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh luôn phối hợp với 2 tỉnh giáp ranh Bolikhamxay và Khammoune cùng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện một số giải pháp nhằm quản lý bảo vệ rừng, phòng chống các hành vi buôn bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép khu vực biên giới Việt Nam – Lào.
Đó là: Thực hiện kế hoạch hợp tác hành động giữa các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với Bolikhamxay và Khammuone về kiểm soát khai thác, săn bắt, vận chuyển động, thực vật trái phép qua biên giới giai đoạn 2005 - 2010; Chính phủ 2 nước phối hợp thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh (Việt Nam) – Bolikhamxay (Lào); Triển khai các dự án hỗ trợ thuộc Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (REDD+).
Đồng thời, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng giữa các tỉnh có đường biên giới thuộc hai nước với nhau… Ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiêm phụ trách Chương trình UN-REDD Hà Tĩnh cho hay: “Chúng tôi đã hợp tác bảo vệ rừng rất tốt trong nhiều năm qua. Nhưng cần bảo vệ rừng tốt hơn trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, mánh khóe phá rừng của lâm tặc ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn.
Vì vậy ngày 12/5 vừa qua Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức ký kết các Biên bản ghi nhớ về cơ chế phối hợp kiểm soát giữa các tỉnh Hà Tĩnh, Bolikhamxay và Khammuone (2015 – 2016) với 6 nội dung chính”.
Theo đó, các nội dung sẽ tập trung trong thời gian tới gồm: Cùng nhau tăng cường phối hợp ngăn chặn phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi lãnh thổ dọc biên giới mỗi tỉnh. Hàng năm tổ chức các cuộc họp giao ban luân phiên giữa các tỉnh, hai nước để chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ rừng và kiểm soát tình hình khai thác, buôn bán gỗ trái phép qua khu vực biên giới. Là đầu mối xúc tiến thực hiện Chương trình UN-REDD trên địa bàn mỗi tỉnh; hai bên nhất trí tăng cường điều phối để thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan có liên quan mỗi tỉnh, Quốc gia với nhau để thực hiện sáng kiến REDD+;. Nhất trí giao cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh và Chi cục Thanh tra thuộc Sở Nông Lâm nghiệp Khammoune làm đầu mối điều phối, xúc tiến, tổ chức thực hiện các nội dung ghi nhớ trong Biên bản ghi nhớ…
Được biết, nhờ sự giúp đỡ của nước bạn Lào nên các nội dung trong kế hoạch hành động giữa các tỉnh, huyện giáp ranh đã được triển khai tốt và mang lại những kết quả khả quan. (Nông Nghiệp VN 13/5)đầu trang(
Do năng lực quản lý yếu kém, chính quyền địa phương tự tiện giao khoán đất rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP tràn lan, không đúng đối tượng, không theo quy hoạch… dẫn đến hàng trăm ha rừng tự nhiên đã bị tàn phá một cách không thương tiếc.
Đó là thực tế đang diễn ra tại lâm phần quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín nằm trên địa bàn xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 24/4/2015 vừa qua, ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa đã buộc phải triển khai kế hoạch hỏa tốc số 62/KH-ĐTHCT12 về việc thành lập đoàn liên ngành để chốt chặn, truy quyét nạn phá rừng nơi đây.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ lập chốt chặn trong thời gian 30 ngày nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức truy quét các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, bảo vệ hiện trường diện tích rừng đã bị phá…
Đây được xem là việc làm “vô tiền khoáng hậu” từ trước tới nay bởi chính quyền buộc phải đi giữ rừng thay cho lực lượng bảo vệ rừng.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù chính quyền địa phương đã có biện pháp “mạnh” nhưng tình trạng phá rừng nơi đây vẫn diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng vẫn lén lút phát dọn hiện trường để “khẳng định chủ quyền” hoặc tranh thủ sang nhượng, mua bán đất trái phép.
Cụ thể như trong 10 ngày đầu ra quân, đoàn liên ngành đã phát hiện và xử lý tới 11 vụ với 21 đối tượng, tạm giữ 12 cưa xăng, 6 xe máy và hàng chục m3 gỗ. Ông Phạm Ngọc Thắng, Hạt Phó Hạt Kiểm Lâm thị xã Gia Nghĩa cho biết: “Sau hơn 10 ngày ra quân, tình trạng phá rừng nơi đây đã có phần “hạ nhiệt” nhưng nguy cơ phá rừng bùng phát trở lại là rất cao.
Ông Thắng còn cho biết thêm, hiện đoàn liên ngành có khoảng 20 người luân phiên thay nhau trực chốt, tuần tra kiểm soát rừng cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, trong số nhân lực tăng cường quản lý bảo vệ rừng của đoàn liên ngành thì người của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm chính) được điều động 4 người thì lại thường xuyên không đủ quân số.
“Qua đây cho thấy, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín còn nhiều hạn chế. Không nói là thiếu tinh thần trách nhiệm”, ông Thắng nói.
Điển hình như chỉ trong vòng hơn 3 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn đã để xảy ra 51 vụ phá rừng, gây thiệt hại hơn 108ha rừng tự nhiên nhưng không được cơ quan chủ quản phát hiện, chính quyền địa phương không báo cáo để có biện pháp ngăn chặn. Việc để mất rừng đã dẫn đến hàng loạt cá nhân liên quan bị kiểm điểm trách nhiệm với hình thức kỷ luật hoặc bị đình chỉ công tác.
Theo định hướng quy hoạch của đô thị Gia Nghĩa là sẽ trở thành Đà Lạt thứ 2 tại Tây Nguyên với hệ thống cây xanh và hồ nước bao quanh. Tuy nhiên, với thực trạng những cánh rừng giáp đô thị này đang bị tàn phá nặng nề, hàng ngàn ha rừng đang bị cạo trọc nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ hữu hiệu thì định hướng này sẽ mãi mãi chỉ là niềm mơ ước đối với người dân nơi đây. (Công An Nhân Dân 13/5)đầu trang(
“Mỗi người cầm theo một cây gậy nhé. Chút nữa không có gậy chống không đủ sức leo lên núi đâu” - ông Nguyễn Đức Thuận (Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ đông bắc Chư Pah, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) nói như ra lệnh. Tôi cùng với 7 cán bộ của Ban Quản lý rừng im lặng làm theo và chúng tôi bắt đầu một cuộc hành trình.
5 giờ sáng, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ đông bắc Chư Pah, tôi cùng với  cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý có mặt ở Ban để chuẩn bị “lên đường” trải nghiệm một ngày cùng giữ rừng.
Chiếc xe ô tô chở chúng tôi lao đi trong màn sương đêm. Đi được chừng 8 km, chúng tôi đến một ngôi nhà gần bìa rừng. Theo lệnh của Trưởng ban, tất cả xuống xe chuyển sang di chuyển bằng xe máy. 8 người đi bằng 4 chiếc xe máy trên con đường đất đỏ mù mịt cát bụi.
Đến bìa rừng, những chiếc xe máy bắt đầu đi chầm chậm. Con đường đất đỏ lùi lại phía sau để nhường cho con đường mòn với những lá cây dày cộm dưới chân. Gọi là đường, nhưng thực chất nó là một lối đi xuyên trong rừng, lâu dần mòn rồi thành con đường độc đạo.
Đường rộng chừng 80cm, một bên là triền núi, một bên là vực sâu. Một người ít biết sợ như tôi cũng chỉ biết nhắm mắt mà không dám nhìn. Lúc này đây, tôi biết rằng chỉ một sơ sảy là chúng tôi có thể đánh đổi bằng mạng sống. Hiều, cậu nhân viên chở tôi mới 26 tuổi, trêu: “Chị yên tâm, em có bằng C lái xe máy đường rừng” làm tôi phì cười.
Đi chừng 2km, một lần nữa chúng tôi phải thay đổi phương tiện di chuyển. Như mệnh lệnh, ông Nguyễn Đức Thuận nói to: “Tất cả chuẩn bị leo núi. Mỗi người tự cầm theo cây gậy cho mình”. Nhìn những triền núi với con đường toàn đất là đất, mới bị “lâm tặc” xẻ, tôi bắt đầu có cảm giác mệt mỏi xen lẫn sợ sệt.
Đoàn chúng tôi bắt đầu leo dốc! Đã từng đi rừng nhiều lần, nhưng leo dốc như thế này thì quả thật là lần đầu. Tất cả chúng tôi chú tâm vào việc leo núi, lúc này tôi mới hiểu được giá trị của chiếc gậy. Không cẩn thận, chúng tôi dễ dàng theo những lớp đất mới đào trượt lại phía dưới. Có những triền dốc quá cao, dưới cái nắng gắt gao của Tây Nguyên mùa tháng 3, gương mặt chúng tôi ai cũng đỏ tía như người say rượu. Có những đoạn dốc tôi chỉ đi được chừng 20 mét lại phải đứng nghỉ vì quá căng thẳng và mệt.
Cô bé Hoài (sinh năm 1991, nhân viên của Ban Quản lý) nói nhỏ: “Chị đưa ba lô đây em hay mấy anh đeo cho. Chị mệt quá thì cứ đưa tay em kéo chị lên. Chị đi chưa quen nên dễ trượt lại phía sau lắm đấy”. Rồi Hoài kể: “Hồi em mới vào làm, biết rằng đi rừng không sướng nhưng em không tưởng tượng nổi là khó khăn, vất vả như vậy. Mỗi lần đi, chúng em phải leo qua hàng chục quả đồi. Mà con đường này còn dễ đi, với lại mùa nắng đấy, chứ mùa mưa chị không dám đi đâu. Hồi mới vào, cứ mỗi lần đi rừng về là em lại khóc thầm vì nhớ nhà, vì cực khổ chị ạ”.
Anh Nhàn, một cán bộ của Ban cho biết thêm: “Hôm nay đưa nhà báo đi thì đi đường này còn dễ đi đấy, chứ đi đường hướng kia nhà báo không dám đi đâu. Phải qua những con suối vào mùa nước lũ. Khi gặp suối, đành phải để anh em bơi giỏi bơi sang trước cột dây thừng vào rồi anh em bám vào đó theo sang”.
Băng qua chừng chục quả đồi lớn nhỏ, với những cánh rừng mà xung quanh toàn cỏ lau (thế mà hôm trước tôi đọc được ở đâu đó họ nói đây là những cánh rừng nguyên sinh?), chúng tôi đến một đỉnh của quả đồi khác. Chắc do khá xa với bìa rừng nên chỏm đồi này còn được cỡ vài chục cây gỗ sến, gỗ dầu đường kính khoảng 50cm.
Ông Thuận chỉ vào những gốc cây mà lâm tặc mới đốn hạ cho biết: “Địa bàn rừng mình quản lý nằm khá xa. Lực lượng mỏng nên lắm khi biết là mất rừng, mất cây nhưng “lực bất tòng tâm”. Chúng tôi được giao quản lý trên 11.800ha rừng nhưng lại nằm rải rác trên khoảng 20ha đất nên việc quản lý rừng khá khó khăn. Lực lượng của Ban thì mỏng, công cụ hỗ trợ thật sự không có. Mấy cái bình xịt hơi cay thì làm sao mà đối chọi được với những bọn lâm tặc với những vũ khí tự chế và đầy hung hãn”.
Nhìn những gốc cây mới bị đốn hạ bởi lâm tặc, ông Thuận nói: “Mất rừng, mất cây trước hết là lỗi của chúng tôi. Mấy chục năm làm nghề giữ rừng, anh em trong Ban cũng trồng thêm được khoảng 700ha rừng trồng. Có những chỗ chúng tôi phải trồng ở độ cao từ 900 mét đến hơn 1000 mét, thế nên nhìn những gốc cây bị đốn hạ thì làm sao không đau lòng cho được. Còn nếu trong Ban, anh em nào mà bị phát hiện ra thông đồng với lâm tặc thì chúng tôi kiên quyết xử lý. Nhưng nói thì nói thế, chứ anh em giữ rừng, ai mà không đau khi thấy rừng ngày càng cạn kiệt”.
Tầm 4 giờ chiều, chúng tôi về lại ngôi nhà mà anh em vẫn ở để tiện trông coi rừng. Ngôi nhà cấp 4 nằm sát gần cửa rừng mới được xây dựng hơn năm nay. Ông Thuận cho biết: “Mấy năm trước anh em vẫn ở nhờ nhà rông của bản, nên cứ mỗi khi có mưa là anh em thức thâu đêm bởi mưa hắt, rồi muỗi rừng không ngủ đươc. Từ năm ngoái có tiền dịch vụ rừng nên quyết định xây dựng cái nhà này cho anh em ở để trời mưa gió anh em có chỗ ở mình cũng an tâm. Nhiều người nói đây là trạm kiểm soát là không đúng đâu. Bởi chúng tôi không có ba-ri-e, mà là trạm kiểm soát phải có quyết định của UBND tỉnh. Đây chỉ là nhà ở cho anh em giữ rừng thôi”.
Rồi chỉ vào cánh cửa phòng ngủ mới bị đập vỡ, anh Nhàn cho biết: “Cứ mỗi khi bắt được lâm tặc hay tạm giữ gỗ của họ là mấy ngày sau thế nào nhà cửa cũng bị đập phá. Đến nỗi anh em chúng tôi mua chén đĩa nhựa ăn cho bền”.
Một số anh em nhân viên cho biết thêm, vào mùa mưa, làng Kon Sơ Lăl của xã Hà Tây như một “ốc đảo” bởi con đường đi vào toàn đất đỏ lầy lội nên có khi một số anh em cả tháng mới về được nhà. Cậu nhân viên 28 tuổi vừa cười vừa nói: “Thế nên già nửa quân số chúng em ở đây đều ế vợ chị ạ”.
Chia tay anh em, tôi ra về. Nhìn những cánh rừng thông gần chục năm tuổi do tự tay anh em trồng xanh mướt, tôi chợt nhớ lời ông Nguyễn Đức Thuận nói như khóc: “Mấy chục năm trồng và giữ rừng mà đến bây giờ để mất rừng vào tay lâm tặc, đau lắm. Nhưng rừng thì rộng, chúng tôi lại lực mỏng. Mỗi lần đi kiểm soát phải có ít nhất 5 người mới dám đi vì lâm tặc bây giờ hung hãn lắm. Hôm nay đi cánh rừng bên này thì nó chặt cánh bên kia. Vất vả là thế, nhưng “máu rừng” vẫn chảy…(Pháp Luật VN 12/5)đầu trang(
Hệ thống này dựa trên công nghệ GIS (Geographic Information System - hệ thống thông tin địa lý) và ảnh viễn thám.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND TP Hải Phòng và Viện Hàn lâm Khoa học- Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam) vừa bàn giao cho Hải Phòng hệ thống phần mềm cảnh báo cháy rừng trên đảo Cát Bà. Hệ thống này dựa trên công nghệ GIS (Geographic Information System - hệ thống thông tin địa lý) và ảnh viễn thám sẽ hỗ trợ trực tiếp công tác quản lý rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà. N
ăm nào cũng cháy rừng Hải Phòng có khoảng 20.000 ha rừng, trong đó hơn 10.000 ha là rừng đặc dụng, còn lại là rừng phòng hộ. Những năm gần đây, ngoài hệ thống các văn bản tạo thành hành lang pháp lý trong việc bảo vệ rừng, thành phố còn chỉ đạo trực tiếp các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng năm nào cũng xảy ra, khiến các dải rừng, từ rừng non (mới trồng) đến rừng già (nguyên sinh) luôn đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”. Phần lớn diện tích rừng của Hải Phòng hiện nay phân bố xen kẽ giữa các khu dân cư, nằm nhiều tại các khu du lịch nên thường xuyên xảy ra cháy do người dân, khách du lịch thiếu ý thức.
VQG Cát Bà có tổng diện tích hơn 16.000 ha đất tự nhiên với địa hình rộng, phức tạp và hiểm trở, nhiều cửa ngõ dễ xâm nhập nên rất khó khăn trong công tác phòng, chống cháy rừng. Rừng Cát Bà được coi là một khu rừng độc đáo trên núi đá vôi của cả vùng biển Đông Bắc nước ta. Vườn có mức độ đa dạng sinh học cao với trên 3.000 loài động thực vật, vì vậy việc phục hồi sau cháy rừng ở đây thường rất lâu.
Những năm gần đây, Cát Bà xảy ra cháy rừng liên tục. Năm 2001 có 2 vụ cháy rừng, năm 2004 có 11 vụ, năm 2007 có 17 vụ, năm 2014 có 2 vụ... Đặc biệt, chỉ 40 ngày đầu năm 2009, đã xảy ra tới 6 vụ cháy rừng đặc dụng ở các xã: Phù Long, Trân Châu và thị trấn Cát Bà. Theo đánh giá của Hạt Kiểm lâm huyện Cát Hải, đây là thời điểm và cũng là năm có số vụ cháy rừng nhiều nhất tại địa phương trong vòng 20 năm trở lại đây. Tuy các vụ cháy hầu hết ở quy mô nhỏ, diện tích rừng thiệt hại không lớn, song hậu quả về môi sinh, môi trường là không nhỏ, nhất là khi diện tích cháy rừng lại nằm trong khu vực có lượng khách du lịch tới tham quan thường xuyên.
Theo anh Đỗ Xuân Thiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Cát Bà, phần lớn các vụ cháy rừng là do người dân thiếu ý thức gây cháy rừng. Có thể do hút thuốc lá, vứt tàn thuốc gây cháy rừng, thậm chí có nhiều trường hợp do thù hằn cá nhân đã đốt rừng khoán của người bị hại. Cháy rừng ở Cát Bà thường xảy ra vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Những năm gần đây, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra canh gác, ứng trực đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cùng bảo vệ rừng.
Theo ThS. Đỗ Minh Phương, Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (Bộ NN-PTNT), cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ để phòng tránh cháy rừng và bảo vệ môi trường sinh thái cho toàn khu vực VQG Cát Bà.
Để chủ động hơn trong công tác này, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, tu bổ rừng thường xuyên, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng… thì Hải Phòng cần đầu tư nhiều hơn nữa cho việc xây dựng lực lượng, trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Giải pháp công nghệ Trước yêu cầu thực tiễn, UBND TP Hải Phòng đã “đặt hàng” Viện Địa lý xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên rừng và phần mềm cảnh báo cháy rừng ở đảo Cát Bà.
Hệ thống được thiết kế dưới hình thức của một bộ Atlas điện tử đa phương tiện hoạt động trên máy tính cá nhân, bao gồm các thành phần chính là bản đồ, hình ảnh, âm thanh, video, các thông tin mô tả về tình hình quản lý tài nguyên rừng tại đảo Cát Bà. Bên cạnh đó, hệ thống còn có mô hình cảnh báo cháy rừng dựa trên các dữ liệu GIS và thời tiết.
Mô hình được tính toán từ các bản đồ đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm, thảm thực vật, sức gió, hướng địa hình, độ dốc... Các tham số này được thành lập từ việc giải đoán ảnh vệ tinh, số liệu các trạm đo và tải xuống trực tiếp từ trung tâm dự báo thời tiết của NASA (Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ) thông qua mạng Internet.
Anh Đỗ Xuân Thiệp đánh giá, hệ thống này rất có ý nghĩa đối với VQG Cát Bà. Nó cho phép dự báo các khu vực có nguy cơ cháy rừng dựa trên những tính toán khoa học, đưa ra kết quả dự báo nhanh chóng và mang tính cập nhật cao. Hệ thống tuy không trực tiếp ngăn chặn việc cháy rừng xảy ra nhưng có khả năng vạch ra các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao và đánh giá mức độ nguy hiểm, giúp các nhà quản lý đưa ra giải pháp phòng, chống cháy rừng và đề ra phương án quản lý lửa rừng hiệu quả hơn. Phần mềm cũng hỗ trợ phát hiện cháy rừng ở thời điểm hiện tại.
Ông Nguyễn Văn An, GĐ Sở KH-CN Hải Phòng nhận định, nhóm chuyên gia đã thu thập một bộ dữ liệu thực tiễn mới nhất, chính xác nhất để tạo nên sự tin cậy của các yếu tố đầu vào cho xây dựng phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng tại đảo Cát Bà. Kết quả dự báo có độ tin cậy cao, có giá trị thực tiễn. Viện Địa lý cho biết, công nghệ GIS và viễn thám đang được tiến hành ứng dụng trong phòng chống cháy rừng tại Lào Cai, Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Ninh. (Nông Nghiệp VN 13/5)đầu trang(
Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có hơn 19 nghìn ha rừng. Những năm trước đây, nhất là trước năm 2010, hoạt động khai thác, cất giữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở một số địa bàn trọng điểm giáp ranh với huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn).
Trước tình hình trên,  đồng chí Ngô Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Lương đã nghiên cứu học hỏi, áp dụng nhiều sáng kiến, đổi mới trong lĩnh vực chuyên môn và lãnh đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện.
Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ rừng, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lương tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình huyện thực hiện các phóng sự, chuyên mục quản lý bảo vệ rừng hàng tháng… Đồng thời tập trung công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; riêng năm 2014 Hạt Kiểm lâm đã tổ chức được  40 buổi tuyên truyền  với  hơn 2,5 nghìn lượt người tham dự.
Đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng tới  đối tượng học sinh là thế hệ tương lai của đất nước; năm 2013 và 2014 Hạt kiểm lâm đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Lương tổ chức 02 cuộc thi tuyên truyền về Bảo vệ và Phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các thầy cô giáo và các em học sinh  trên địa bàn huyện.
Nhờ việc đổi mới về phương thức, nội dung nên hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến QLBVR được nâng lên rõ rệt; cơ bản các chủ rừng và người dân đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với công tác QLBVR và tầm quan trọng của rừng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường tại địa phương.
Bên cạnh đó các cán bộ kiểm lâm huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác của các chủ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản… trên địa bàn
Việc phát triển nhân nuôi động vật có nguồn gốc  hoang dã sẽ duy trì, bảo tồn được nguồn gen, hạn chế việc khai thác, săn bắn từ tự nhiên, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Trước đây, việc chăn nuôi động vật hoang dã trên địa bàn huyện Phú Lương chủ yếu tự phát, nhỏ lẻ; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo các cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, hỗ trợ về kỹ thuật, thủ tục pháp lý để các hộ gia đình nhân rộng các mô hình chăn nuôi động vật rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, huyện Phú Lương đã có 37 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, với gần 7.500 cá thể gồm: rắn hổ mang thường, rắn ráo trâu, rắn sọc dưa, nhím, cầy vòi mốc, cầy vòi hương, dúi, lợn rừng, hươu sao...
Một trong những nét nổi bật trong công tác QLBVR trên địa bàn huyện Phú Lương là quyết tâm từng bước đẩy lùi tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Hạt kiểm lâm đã kiện toàn, nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát lâm sản cho Tổ Kiểm lâm cơ động; đồng thời, tổ chức phát động phong trào nhân dân tố giác các đầu nậu (qua đường dây nóng), không dung túng tiếp tay cho lâm tặc.
Từ  năm 2010 - 2014, lực lượng kiểm lâm của Hạt đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm luật bảo vệ rừng thu được kết quả tốt. Đã phát hiện và sử lý hơn 250 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR và quản lý lâm sản; tịch thu hơn 300 m3 gỗ các loại, 02 xe ô tô, 45 xe máy… nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.
Đồng chí Ngô Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Lương cho biết, qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; đến nay trên địa bàn huyện Phú Lương không còn điểm nóng, nổi cộm  về tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. (Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia 12/5)đầu trang(
Bất chấp lệnh cấm, nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm vẫn bị người dân đánh bắt, mua bán và giết thịt. Hàng ngày, thịt động vật hoang dã vẫn được đưa về các chợ đầu mối ở Bạc Liêu để bán. Trong khi đó, hệ sinh thái rừng và nhiều nơi sản xuất vùng ngọt hóa đang bị tàn phá nghiêm trọng.
Hằng ngày, nhiều thợ săn vẫn len lỏi vào rừng để bắt trộm các loài động vật hoang dã. Hình thức săn bắt chủ yếu của họ là dùng súng săn tự chế hoặc đánh bẫy. Những loài bị săn phổ biến là chồn, sóc, bồ nông, rắn, rùa...
Rừng ven biển Bạc Liêu không có nhiều động vật hoang dã như rừng nguyên sinh ở những tỉnh khác, do vậy, việc săn bắt trái phép đã làm cho số lượng các loài động vật giảm sút nghiêm trọng. Ông Võ Hoàng Lợi (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cho biết: “Trước đây, khi tôi mới về nhận khoán đất rừng thì thấy có nhiều động vật hoang dã. Bây giờ, do việc săn bắt trái phép nên chim thú giảm nhiều, chuyện nhìn thấy chồn, trăn, rắn hổ mang là rất hiếm. Trong khi những người săn động vật thì lẩn trốn, rất khó phát hiện”.
Thực trạng săn bắt động vật hoang dã không chỉ tồn tại ở khu vực rừng ven biển, mà còn xảy ra ở những vùng trồng lúa. Bà Nguyễn Thị Thúy (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) cho biết: “Ở đây có khá nhiều người đi săn bắt động vật hoang dã. Khi thì họ bắt chim cò, khi thì bắt rắn”.
Trên thực tế, không ít loài bị săn bắt có tên trong sách Đỏ cần được bảo vệ. Đó là rắn hổ mang chúa, rồng đất, rùa hộp lưng đen, trăn đất... Phần lớn những loài động vật này là nguồn thiên địch giúp bảo vệ mùa màng trên đồng ruộng. Việc săn bắt quá mức sẽ làm số lượng sâu bọ phá hại cây trồng ngày càng tăng do mất cân bằng tự nhiên.
Vì lợi nhuận, nhiều người vẫn ngang nhiên càn quét, tận diệt nguồn động vật hoang dã. Được biết, săn bắt chim thú quý hiếm là nghề hái ra tiền. Trung bình, mỗi ngày một thợ săn có thể kiếm từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng tùy vào loại thú săn được. Chim, thú săn được sẽ đưa về các chợ đầu mối ở TP. Bạc Liêu. Đơn cử như ở chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu), thực khách thích ăn thịt rừng sẽ không khó trong việc tìm mua các loại rắn, rùa, cua đinh...
Trước thực trạng động vật hoang dã bị săn bắt trái phép, ngành quản lý đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ. Theo ông Trần Minh Lý, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân: “Công tác vận động, tuyên truyền giúp người dân hiểu được lợi ích của động vật hoang dã vẫn được huyện thực hiện thường xuyên. Song, do nhiều người dân vẫn có quan niệm “chim trời cá nước” nên việc săn bắt vẫn diễn ra.
Những mô hình chăn nuôi động vật hoang dã không phải là quá khó thực hiện. Nếu ngành chức năng tiếp tục nhân rộng các mô hình này thì có thể phần nào giải quyết thực trạng săn bắt trái phép. Đồng thời ngành Kiểm lâm cũng cần tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm và xử lý”. (Báo Bạc Liêu 12/5)đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân phản ánh: Vẫn diễn ra tình trạng khai thác gỗ, phát rừng làm rẫy trái phép tại khu vực ráp ranh của huyện An Lão (Bình Định). (Nhân Dân 12/5)đầu trang(
Cúc Phương là Vườn Quốc gia đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, nơi có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại gỗ quý hiếm, đang bị lâm tặc “xẻ thịt” tàn bạo từng ngày.
“Rừng Cúc Phương trông bề ngoài thế thôi chứ thực chất bên trong rỗng tuếch ra rồi”, Trung “rỗ”, một cựu lâm tặc từng tham gia đội quân trộm gỗ rừng Cúc Phương tiết lộ với PV Báo Giao thông.
Qua lời giới thiệu của Trung “rỗ”, chúng tôi bắt xe ôm từ Thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), đi dọc QL45 rồi rẽ sang Tỉnh lộ 522 vào làng Mục Long, xã Thành Minh, Thạch Thành để tìm ông B.V (55 tuổi). Đây sẽ là người dẫn đường cho chúng tôi trong chuyến đi rừng. Theo lời dặn của Trung “rỗ”, chúng tôi sắm vai những sinh viên ngành Lâm nghiệp, muốn vào rừng tìm hiểu, ghi hình phục vụ bài luận văn tốt nghiệp.
Đến đầu làng Mục Long, tôi bốc máy gọi cho ông V. thì nhận được “lệnh” quay ra đầu Tỉnh lộ 522 gặp mặt. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh tại một quán nước vắng người. Sau thống nhất lộ trình và giá tiền công (300 nghìn đồng/ngày), ông V. yêu cầu chúng tôi quay trở về khách sạn chuẩn bị đồ đạc: “Đúng 21h tối nay các anh vào nhà tôi ngủ để sáng mai đi sớm. Chỉ cần mang theo đèn pin, ủng, thuốc trừ muỗi và một bộ quần áo dài. Những thứ còn lại, tôi sẽ lo…”.
4h sáng, chúng tôi bị dựng dậy. Một chiếc ba lô quân dụng lớn đựng đầy gạo, cá khô, nước, bát đũa và dụng cụ nấu ăn đã được ông V. chuẩn bị sẵn. Số lương thực mang theo đủ cho chúng tôi sử dụng trong ba ngày đi rừng. Chúng tôi chỉ được phép mang theo một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh. Dọc đường đi, ông V. mới giải thích: “Ở khu vực này, bất cứ người lạ nào vào làng đều bị nhận mặt ngay. Tranh thủ lúc này vào rừng mới an toàn. Đi muộn quá nhiều người bắt gặp thì không tiện đâu. Trong suốt chuyến đi, các anh không được phép cầm theo bất cứ thứ gì, kiểm lâm bắt gặp sẽ không hay đâu”, ông V. dặn dò.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ với hơn 4 km đường đất và phải vượt qua quả đồi đất trơn trượt, chúng tôi đã có mặt ở thung Ngo (làng Sấm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và bắt đầu trèo rừng. Trời đã sáng dần. Con đường lên núi lởm chởm đá tai mèo, vách đá dựng đứng, hẹp và trơn trượt. Sau hơn nửa giờ “bò”, chúng tôi đã lên được 1/3 đỉnh thung Ngo thì nghỉ chân và chuẩn bị cho bữa sáng. Ông V. nhìn chúng tôi lắc đầu cười: “Các anh ở thành phố, không quen leo núi là phải. Người ta đi lấy gỗ vác trên vai cả 50 cân mà còn đi nhanh hơn. Chừng ấy thời gian có mà người ta đã đến nơi rồi”. “Thế người ta có đi đúng con đường mà chúng ta đang đi không?” - tôi hỏi. “Đúng chứ. Tôi đang dẫn các anh đi đúng con đường người ta đi lấy gỗ về đấy”, vẻ thản nhiên, ông V. đáp.
Trời sáng tỏ, cảnh vật hoang vu chốn thâm sơn hiện ra rõ nét hơn khi cơn mưa cũng vừa dứt. Theo ông V. thì muốn tìm được gỗ quý thì phải đi xa hơn nữa. “Nhưng mà bác không dám khẳng định nó còn sống đâu nhé”. Như bắt được vàng, tôi vội đáp: “Bác cứ dẫn cháu vào chỗ đó, có thực tế, bài tập của cháu sẽ phong phú hơn”. Chúng tôi tiếp tục lên đường, lúc đó là hơn 8h sáng.
Dọc con đường núi đá dài khoảng 2 km nhiều gốc gỗ đen sì, mục ruỗng nằm trơ trọi. Ông V. chỉ vào đó và cho biết đó là những cây heo, cây song bị người ta khai thác từ cách đây vài năm.
Đến khoảng 11h, chúng tôi đã qua được thung Ngo, bắt đầu đặt chân lên thung mới với tên gọi thung Đài Sen. Thung này đường khó đi hơn và dốc núi cao hơn thung Ngo mà chúng tôi vừa qua. Dọc đường đi, lác đác những cây trai đồ sộ, thân thẳng, đường kính khoảng 80cm - 1m mọc sừng sững giữa rừng. Bên cạnh những cây gỗ còn chưa bị đốn hạ, càng đi sâu vào trong thì cảnh tượng những cây gỗ bị chặt (cả cũ, cả mới) càng nhiều. Mật độ những cây gỗ trai bị chặt hạ cũng trở nên nhiều hơn. Có khu, chỉ cách 20m, hai cây gỗ bị chặt.
Trong hàng loạt những “xác chết” gỗ quý, ông V. chỉ cho chúng tôi hai cây gỗ mới bị đốn hạ cách đây không lâu. Đó là một cây gỗ trai và một cây vàng tâm. Đường kính của hai cây này lên tới cả mét, vết cưa còn mới nguyên. Trong đó, cây gỗ trai đã bị lâm tặc xẻ thành nhiều đoạn và hộp, còn cây vàng tâm vẫn nguyên trạng. “Cây vàng tâm này rất nặng. Chúng (lâm tặc - PV) hạ xuống rồi để nguyên chờ đến khi nào khô mới vào xẻ, vác đi cho nhẹ”, ông V. giải thích. Được biết, thung Ngo và thung Đài Sen là nơi sinh trưởng và phát triển của các cây gỗ quý : Trai, vàng tâm, heo, song, ngốt, … Tuy vậy, theo như ông V. cho biết thì hiện trong này chỉ còn nhiều gỗ trai và người ta cũng chỉ vào đây khai thác gỗ trai mà thôi.
Trọn một buổi chiều đi loanh quanh trong thung Đài Sen dưới sự dẫn đường của ông V., chúng tôi quả thực quá bất ngờ trước khung cảnh bị diệt vong của những cây trai nơi đây. Thung Đài Sen chỉ rộng khoảng 1 km2 nhưng có tới vài chục cây trai cổ thụ bị đốn hạ không thương tiếc. Cả cũ, cả mới, những gốc trai hàng trăm năm tuổi với đường kính trên 1m nằm trơ trọi giữa rừng, xung quanh vương đầy những tấm gỗ bìa mà lâm tặc bỏ lại.(Còn tiếp) (Giao Thông 13/5)đầu trang(
Khu vườn cao su nằm chếch bên phải đối diện nghĩa trang Ia Krái (xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai) được lâm tặc lựa chọn là nơi để các xe gỗ ẩn nấp, hoặc tạm giấu gỗ sau khi đưa gỗ từ bến lên để chờ cơ hội tuồn “hàng” vào các xưởng.
Khoảng 6 giờ chiều, một chiếc xe tải chở gỗ sau khi náu mình tại đây đã nổ máy “bò” ì ạch trên đường. Chiếc xe này không có biển số, bên trong thùng chất đầy gỗ. Dù thùng xe đã che bạt kín bưng nhưng do chở quá tải, xe chạy xóc nên nhiều thanh gỗ đã đâm toạc bạt che để “khoe mình” ra ngoài. Ra đến tỉnh lộ 664 đoạn qua xã Ia Krái, một chiếc xe làm nhiệm vụ “chim mồi” phóng vụt lên trước thám thính. Chạy đến đâu, tiếng động cơ xe chở gỗ gầm rú vang trời.
Tiếp đó, trong khoảng một giờ đồng hồ, thêm 4 xe chở gỗ khác trên tỉnh lộ 664 lần lượt vào các xưởng gỗ. Sau hơn 1 tiếng, khi đã bốc xong gỗ, các xe này lần lượt quay ngược vào bãi tập kết để chờ “ăn hàng”. Tình trạng vận chuyển gỗ lậu trên tỉnh lộ này cứ thế diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Khi phát hiện có “khách” lạ bám đuôi, xe liên tục tăng ga, lạng lách; rồi nhiều thanh niên đi xe máy hung dữ rồ ga ào ào thị uy.
Một người dân sống dọc tỉnh lộ cho biết, tuyến đường này thường xuyên có xe gỗ chạy qua. Họ quen đến độ khi đứng từ xa, dù không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng máy gầm rú phát ra từ xe tải là có thể phân biệt được xe chở gỗ hay các loại xe khác như xe khách, xe chở gạch…
Theo nhiều người dân, các xe chở gỗ trên nhận “hàng” từ khu bến làng Tung Chrúc (xã Ia Khai). Đây là một trong những bãi tập kết gỗ được lâm tặc vận chuyển từ các nơi về bằng đường thủy. Thông thường, gỗ tập kết vào buổi chiều, khi có “hàng” thì các xe vào bốc chở đi. Khi chúng tôi quyết định xâm nhập vào bãi gỗ này, một nhóm người thay nhau đeo bám, nhất cử nhất động của chúng tôi đều được theo dõi kỹ lưỡng. Thi thoảng, những người này cầm điện thoại “cập nhật” tình hình cho ai đó rồi tiếp tục theo đuôi đến khi chúng tôi quay ra khỏi bãi tập kết.
Ông Ksor Loan, Chủ tịch UBND xã Ia Krái, xác nhận có tình trạng xe chở gỗ chạy qua địa bàn, đồng thời cho biết gỗ này được vận chuyển từ Campuchia và Kon Tum về. Về nguyên nhân, ông Loan nói: “Mình chỉ bắt xe gỗ ở đường nhỏ liên xã, còn đường tỉnh lộ 664 thì không bắt được, không cho phép. Đó là nhiệm vụ của chốt liên ngành, trong đó có kiểm lâm địa bàn đóng ở xã”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, cho biết: “Từ năm 2014 đã không cho phép nhập gỗ từ Campuchia về nữa. Thực ra trên địa bàn có rừng hoặc nằm dọc biên giới thì vận chuyển gỗ lậu cũng khó tránh khỏi. Trước đây, dọc theo bờ sông là những bãi tập kết gỗ tương đối lớn. Sau này khi các cơ quan chức năng làm quyết liệt thì việc tập kết gỗ tại bến bãi giảm đáng kể. Tuy nhiên, lâm tặc vẫn còn lén lút vận chuyển. Thực ra mà nói nhiều lúc lâm tặc theo dõi, canh anh em kinh lắm. Chân rết của lâm tặc khá dày nên mỗi khi xe mình bắt đầu xuất phát là nó biết liền, rất khó kiểm soát”. (Sài Gòn Giải Phóng 12/5)đầu trang(
Gia tăng số vụ phá rừng trái phép ở Lâm Đồng
Số vụ vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và phát triển rừng, chống người thi hành công vụ trong 4 tháng đầu năm 2015 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014; đã xảy ra tình trạng phá rừng có tổ chức với nhiều người dân tộc thiểu số tham gia tại các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, đây là đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm nay.
Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép xảy ra nghiêm trọng tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt; đồng thời còn xảy ra việc san ủi, ken cây, bỏ hóa chất làm chết cây rừng, chủ yếu là thông ba lá, để lấn chiếm đất tại Đà Lạt, Lạc Dương, Bảo Lâm.
Mặc dù Lâm Đồng đã tăng cường nhiều giải pháp trong chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng; nhiều địa phương và đơn vị cũng tích cực, chủ động thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng nhưng tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp. Trong 4 tháng đầu năm nay đã có trên 600 vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý, chủ yếu là các vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tổng số vụ vi phạm so với cùng kỳ 2014 giảm hơn 100 vụ, tuy nhiên số vụ phá rừng trái phép, phá rừng có tổ chức lại gia tăng 39 vụ, diện tích rừng bị phá tăng gần 27 ha.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các huyện, thành phố, sở, ngành có liên quan tăng cường chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng; phấn đấu giảm số vụ, diện tích rừng và khối lượng gỗ bị thiệt hại so với năm 2014 ít nhất 20%; kịp thời chấn chỉnh về tổ chức và cán bộ ở những địa phương để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác gỗ trái phép trong thời gian dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quản lý và bảo vệ rừng, khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác đối tượng vi phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, đầu nậu, xúi giục. Cơ quan Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm sớm điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quản lý và bảo vệ rừng.
Các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh nắm chắc thông tin, xác định những địa bàn trọng điểm, vùng rừng giáp ranh thường xảy ra phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép để chủ động xây dựng và thực hiện phương án phối hợp tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. (Đảng Cộng Sản VN + Nhân Dân 12/5)đầu trang(
Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, hơn 100 ha rừng sản xuất ở đầu nguồn hồ Gia Nghĩa ở các tiểu khu thuộc địa bàn xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) đã bị chặt phá sạch và đốt thành tro bụi để lấy đất trồng hồ tiêu, cây trồng nghiệp khác.
Tình trạng này hiện nay đang diễn ra ngày càng phức tạp và gây nguy cơ khiến nhiều hồ thủy lợi ở Gia Nghĩa bị cạn nước, nếu các ngành chức năng không sớm có những giải pháp cấp thiết để ngăn chặn.
Hai bên con đường đất nhỏ dẫn vào tiểu khu 1691 và 1705 hàng ngàn cây rừng lớn bằng cả hai người ôm đã bị các đối tượng dùng cưa máy hạ nằm la liệt. Nhiều cây ngoài bị sẻ làm trụ tiêu thì phần lớn đều bị đốt cháy nham nhở nằm đen thui. Một số nơi, rừng giờ chỉ còn những đống tro bụi. Ở các khu liền kề, hàng ngàn cây rừng lớn đã chết đứng do bị các đối tượng cưa đứt hơn nửa thân cây để chờ gió lớn là đổ hàng loạt.
Ở các khu rừng bị cưa chết đứng như thế này, lực lượng chức năng không dám vào vì sợ cây rừng đổ bất cứ lúc nào có thể gây chết người. Cách đó không xa, nhiều đối tượng đang tiến hành chất những cây gỗ lớn thành từng đống để tiến hành đốt ngay giữa ban ngày.
Trong giữa những khu rừng, hàng chục căn nhà đã được xây dựng kiến cố hoặc làm bằng gỗ “mọc lên” nhanh chóng. Hơn 3.600 ha rừng giao cho Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa quản lý đã bị “cạo sạch” trong nhiều năm qua để lấy đất trồng cây hồ tiêu, cà phê và sắn.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa thì trong 4 tháng đấu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 51 vụ phá rừng làm thiệt hại gần 102 ha rừng. Diện tích bị phá chủ yếu là rừng sản xuất, rừng phục hồi sau khai thác.
Trong đó, chỉ tính riêng dịp nghỉ 30/4 và 1/5, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 11 vụ, tạm giữ 21 đối tượng. Được biết, toàn bộ diện tích rừng bị phá do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín quản lý và đã được đơn vị này giao khoán cho các nhóm hộ theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
Ông Y An Niê, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa khẳng định: “Tình trạng cán bộ thuê người dân phá rừng, rồi sau đó “hợp thức hóa” để lấy đất làm rẫy thì chưa thể khẳng định được. Nhưng qua thực tế kiểm tra thì tình trạng người nhà của cán bộ tiến hành phá rừng hoặc liên kết phá rừng là có. Việc phá rừng trên địa bàn xã Quảng Thành trong thời gian qua mục đích chính chủ yếu là lấy đất để trồng hồ tiêu, cà phê hoặc sang nhượng trái phép trục lợi”.
Cũng theo ông Y Ban Niê thì trách nhiệm trước hết thuộc về Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín, rồi đến chính quyền xã Quảng Thành và Hạt Kiểm lâm thị xã. Vì trong thời gian qua, tình trạng giao khoán rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa thực hiện giao khoán tràn lan, không theo quy hoạch, giao khoán cho nhiều đối tượng không phải là người địa phương đã dẫn đến không quản lý, giám sát được.
Vì vậy, nhiều đối tượng khác đã lợi dụng vào việc nhận khoán thiếu chặt chẽ và quản lý yếu kém này để chặt phá những khu rừng xung quanh và liền kề. Theo thống kê, tổng số diện tích rừng giao cho Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín quản lý là hơn 5.000 ha, nhưng chỉ sau vài năm, diện tích này chỉ còn 1.400 ha.
Ở góc độ địa phương, ông Phan Đình Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành cho biết: “Tình trạng cán bộ phá rừng, tiếp tay phá rừng lấy đất sản xuất hoặc mua bán phức tạp ở Quảng Thành là có thật. Cụ thể ở đây chủ yếu là cán bộ của ngành kiểm lâm và cán bộ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa. Tình trạng này đã tồn tại và diễn ra trong suốt thời gian qua nhưng vẫn chưa bị điều tra, xử lý. Vì thế, để ngăn chặn và chấn chỉnh, tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt lực lượng chức năng điều tra sớm khởi tố vụ án và xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan”.
Trước tình trạng này, vừa qua, UBND thị xã Gia Nghĩa cũng đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Công Chiến, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành để làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý dẫn đến rừng bị phá với diện tích lớn mà không có biện pháp ngăn chặn và báo cáo cấp trên kịp thời.
Cũng với lý do này, Đảng ủy xã Quảng Thành và Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa cũng vừa tiến hành kiểm điểm tập thể. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra sự việc trên; giao Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa, Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín đã để rừng bị phá với diện tích lớn.
Toàn bộ diện tích gần 102 ha rừng bị chặt phá sạch đều nằm ở khu vực đầu nguồn của hồ Gia Nghĩa và các hồ thủy lợi khác trên địa bàn thị xã. Vì thế, trong những tháng mùa khô vừa qua, lượng nước ở hồ Gia Nghĩa và các hồ thủy lợi này đã bị giảm nghiêm trọng. Hiện khu thượng nguồn này chỉ còn 1.400 ha.
Theo Hạt Kiểm lâm thị xã nếu không sớm có các biện pháp căn cơ và lâu dài thì diện tích rừng còn lại sẽ tiếp tục chặt phá, khi đó hồ Gia Nghĩa sẽ bị cạn khô nước. Gia Nghĩa hiện nay đang được quy hoạch phát triển theo hướng đô thị xanh kết hợp giữa rừng tự nhiên với hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi, thác nước. Trong đó, hồ Gia Nghĩa có vai trò rất lớn đối với cảnh quan và môi trường đô thị. Thế nhưng, tình trạng tàn phá rừng như trong thời gian qua đang đe dọa định hướng phát triển của đô thị này.
Ông Y An Niê cũng phân tích thêm: “Diện tích rừng đầu nguồn phải có từ 2.000 ha trở lên thì nguồn nước ở hồ Trung Tâm mới đảm bảo được. Một khi diện tích rừng còn tiếp tục bị phá thì nguy cơ cạn nước ở hồ Gia Nghĩa sẽ thấy rõ và khi đó, nó sẽ tác động rất lớn đến môi trường cũng như hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân trên toàn thị xã Gia Nghĩa. Giải pháp trước mắt hiện nay là tỉnh sớm thu hồi lại các diện tích đất bị phá, lấn chiếm trái phép để triển khai trồng lại rừng”.
Cũng theo Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa thì giải pháp, căn cơ, lâu dài  hiện nay là UBND tỉnh cần sớm tổ chức lại bộ máy hoạt động của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín. Tỉnh có thể đưa toàn bộ diện tích rừng ở đầu nguồn hồ Gia Nghĩa hiện nay thành rừng phòng hộ thì lúc đó sẽ thành lập được ban quản lý rừng phòng hộ để họ nâng cao trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Có thể nói, việc ngăn chặn tình trạng phá rừng ở Quảng Thành, cũng như điều tra xử lý những đối tượng có liên quan hiện nay đang rất cấp thiết. Một khi rừng đầu nguồn của các hồ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa còn bị phá thì hệ sinh thái, môi trường cảnh quan của đô thị trung tâm của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Báo Đắc Nông 11/5)đầu trang(
Từ năm 1993, khi Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân bảo vệ, ông Trương Quốc Đô, ở thôn 5 Yên Thọ, xã Tân Hóa (Minh Hóa) đã nhận thấy tầm quan trọng của rừng rồi tự nguyện nhận 17ha để giữ. Hơn 20 năm chăm sóc và bảo vệ,  khu rừng nay phát triển xanh tốt.
Về xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, hỏi nhà ông Trương Quốc Đô thì ai cũng biết. “Ông Đô có rừng lim phải không, chú cứ đi về cuối thôn 5 Yên Thọ nhé, nhà ông sát khu rừng luôn”, một người dân nói với tôi như thế. Con đường nhỏ dẫn tới nhà ông Đô còn lắm gập ghềnh, một người đàn ông rắn rỏi, khuôn mặt phúc hậu bước từ trong nhà ra đón tôi bằng cái bắt tay thật chặt rồi ông bắt đầu câu chuyện giữ rừng.
Những năm 60 của thế kỷ trước, phía sau nhà ông Đô có ngọn đồi rất nhiều loại cây khác nhau. Trong đó, có một cây lim to với đường kính khoảng 2m nên người dân địa phương gọi là đồi lim. Một thời gian sau, ngọn đồi này bị máy bay Mỹ đánh phá rất ác liệt khiến nhiều cây cối bị chết và cây lim cổ thụ đó cũng không tránh khỏi. Trước khi chết, cây lim đã kịp để lại cho đất những hạt giống và những cây non mọc lên thành hàng ngàn cây lim nhỏ. Theo thời gian, những cây lim cứ lớn dần rồi vươn lên thành cánh rừng xanh tốt.
Năm 1993, nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng, ông Đô nhận thấy được những tiềm năng của đồi lim phía sau nhà mình và tự nguyện khoanh nuôi, bảo vệ. Ngoài công việc đồng áng, hàng ngày ông tranh thủ lên rừng để kiểm tra, chăm sóc. Ông cẩn thận chặt tỉa từng cây bụi trong rừng để tạo điều kiện tốt nhất cho lim vươn lên. Suốt hơn 20 năm qua, bước chân ông như cánh chim không mỏi đi khắp 17ha rừng để tuần tra, kiểm soát. Nếu ai xâm nhập vào rừng trái phép sẽ bị ông nhắc nhở và đuổi ra.
Ông Đô kể: “Có lần tôi lên rừng thấy mấy người dân lên chặt củi là tôi liền nhắc họ không được chặt cây sống, còn muốn lấy củi thì chặt những cây khô”. Việc bảo vệ 17ha rừng của ông Đô còn gặp rất nhiều gian nan vất vả khác. “Có lần buổi trưa, nghe tiếng máy cưa gào thét trên rừng, tôi tức tốc chạy lên thấy trước mắt là một nhóm lâm tặc dùng máy cưa và các phương tiện hỗ trợ khác chuẩn bị hạ một cây lim to.
Thấy vậy, tôi lao vào ôm lấy thân cây lim, nhóm lâm tặc kia hung hăng định lao vào đánh nên tôi chạy về gọi con cái, báo với chính quyền địa phương cùng lên hỗ trợ mới đuổi được bọn chúng”, ông Đô kể tiếp.
Công tác bảo vệ rừng khó khăn, vất vả nhất là vào mùa hè. Những ngày đó, trời nắng oi bức, rừng lúc nào cũng đang trong mức độ báo động cháy cao. Hàng ngày, ông không nghỉ trưa mà cứ đi vào rừng kiểm tra cẩn thận. Thấy người lạ vào rừng là ông phải đuổi ra, còn người dân xung quanh vào lấy củi thì ông nhắc nhở họ phải cẩn thận như: không hút thuốc trong rừng, không đốt ong và không sử dụng những vật dụng liên quan tới lửa... Nhưng ông lo nhất là những người đốt rừng làm rẫy xung quanh rừng mình. Có lúc như thế, ông phải đứng gần khu vực đó cả buổi đến khi đám cháy tắt hẳn ông mới yên tâm ra về.
Nhờ sự chăm sóc, bảo vệ chu đáo mà rừng của ông Đô ngày càng phát triển tốt. Trong rừng có hàng trăm cây lim có đường kính từ 0,5 đến 1m vươn cao lên bầu trời, hàng ngàn cây nhỏ khác cũng đang vươn mình lớn dậy. Ngoài lim ra, trong rừng ông Đô còn có rất nhiều loại cây gỗ quý khác như cây đỏ lòng, ngát, trám có kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Ông Đô nói: “Tôi giữ rừng là giữ cho nhà nước, cho hậu thế. Nếu sau này nhà nước cần thì tôi cho khai thác, con cháu cần làm nhà, làm cửa thì mình xin phép khai thác cũng dễ dàng hơn”. Năm 2013, cơn bão số 10 lịch sử đã đánh đổ khá nhiều cây trong rừng. Quá đau xót, ông đã gọi con cháu và nhờ dân làng vào rừng dựng cây lên. Những cây to bị đổ còn sống không dựng được ông vẫn để nguyên không chặt. Còn vài cây chết khô ông mới dám cắt mang về làm lại ngôi nhà của ông bà để lại đã mục nát.
Ông Trần Mạnh Luật, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Minh Hóa cho biết: “Ông Trương Quốc Đô là một tấm gương điển hình trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Việc làm của ông đã góp phần nâng cao độ che phủ của rừng trên địa bàn, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Từ mô hình của ông, chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng thêm những mô hình bảo vệ rừng trong toàn huyện”.
Với thành tích bảo vệ rừng hàng chục năm qua, ông Trương Quốc Đô vinh dự được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. (Báo Quảng Ninh 11/5)đầu trang(
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa khô năm nay đã được huyện Ngân Sơn chủ động triển khai, xây dựng phương án chỉ đạo tới từng thôn bản, từng người dân nhằm nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy rừng.
Theo thống kê, toàn huyện hiện có 28.559ha đất có rừng, trong đó có trên 9.000ha rừng có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng thông, mỡ và một số loại cây khác dễ xảy ra cháy. Hàng năm huyện đã chủ động xây dựng phương án PCCCR. Thời điểm này đang là lúc mà các hộ trồng rừng xử lý thực bì chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2015, do vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao nếu người dân chủ quan, thiếu ý thức.
Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR của huyện Ngân Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCCR, xây dựng phương án, phân công các thành viên Ban chỉ huy trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn đồng thời yêu cầu chính quyền các xã, thị trấn củng cố kiện toàn lại các Ban chỉ huy PCCCR, tuyên truyền sâu rộng các văn bản của cấp trên về công tác PCCCR để mọi người biết và thực hiện.
Huyện Ngân Sơn đã phân công lực lượng PCCCR từ huyện đến xã trực 24/24 giờ trong ngày, đặc biệt là trong những tháng mùa khô; thường xuyên tiếp nhận thông tin cấp dự báo cháy rừng, chủ động thông báo, huy động lực lượng, phương tiện kịp thời dập tắt đám cháy khi xảy ra.
Bên cạnh đó, huyện đã hướng dẫn cho 10 xã trọng điểm giám sát chặt chẽ hợp đồng bảo vệ rừng đã ký trong năm 2014, tổ chức ký hợp đồng với những người bảo vệ rừng. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCR.
Huyện cũng đã có phương án nhằm chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới người dân các biện pháp PCCR, cụ thể như: Xây dựng đường băng xanh cản lửa, ngăn chặn sự lan tràn của đám cháy, lựa chọn các loại cây khó cháy, có khả năng chống chịu lửa, có sức tái sinh mạnh, ít rụng lá vào mùa khô để trồng làm đường băng xanh. Khi thiết kế trồng rừng đặc biệt là các loại cây dễ cháy như thông, sa mộc người dân nên trồng hỗn giao với nhiều loài cây để tạo ra các lâm phần khó cháy.
Ngoài ra nên làm các đường băng trắng nhằm ngăn cách, chia nhỏ các diện tích rừng dễ cháy, hạn chế cháy lan, đồng thời làm các đường tuần tra lửa rừng và di chuyển lực lượng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; khi xử lý thực bì để trồng rừng phải vun thực bì thành dải rộng 2 - 3m, dải nọ cách giải kia 5 - 6m, đốt lúc trời lặng gió vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, đốt lần lượt từng dải một từ sườn đồi xuống chân đồi, trước khi đốt phải báo cho cơ quan kiểm lâm, chính quyền xã và các tổ đội PCCR ở khu vực biết, khi đốt phải có người canh gác, đốt xong lửa tắt toàn bộ mới được về.
Với nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống cháy rừng của huyện, các đơn vị, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các chủ rừng, năm 2014 trên địa bàn huyện Ngân Sơn không xảy ra cháy rừng. Đến nay, huyện vẫn đang tích cực chủ động triển khai công tác PCCR trên địa bàn nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng của nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia, nâng cao ý thức chấp hành công tác PCCCR. (Backan.gov.vn 11/5)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Hiện nay, Sở NN&PTNT đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án (DA) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ vốn vay ODA (gọi tắt là DA Jica 2). PV Báo Bình Định đã phỏng vấn ông Nguyễn Rê, Phó Giám đốc BQL DA Jica 2 (thuộc Sở NN&PTNT), về tiến độ thực hiện DA này.
DA Jica 2 được thực hiện trên địa bàn 9 xã của 5 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: Hoài Sơn (Hoài Nhơn); Bok Tới, Ân Nghĩa, Ân Sơn (Hoài Ân); Mỹ An, Mỹ Hiệp, Mỹ Phong (Phù Mỹ); Vĩnh An (Tây Sơn); Vĩnh Kim (Vĩnh Thạnh). Mục tiêu chung của DA này là quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ; phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học; xóa đói giảm nghèo cho người dân ở khu vực miền núi, vùng cao.
Bên cạnh đó, DA cũng hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho chính quyền địa phương, chủ rừng phòng hộ và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư tại địa phương. DA chính thức được thực hiện tại tỉnh ta từ năm 2014 và sẽ kết thúc vào năm 2021.
Với mục tiêu như vậy, trong thời gian qua, DA đã được triển khai khá thuận lợi, chính quyền các địa phương và nhân dân trong vùng hưởng lợi đã tích cực tham gia DA. Năm 2014, DA đã giải ngân hơn 27,7 tỉ đồng để thực hiện các hợp phần như: rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc hóa học với diện tích 240 ha trên địa bàn các xã trong DA thuộc huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh. Tổ chức trồng rừng phòng hộ và chăm sóc rừng gần 618 ha; giao khoán quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên 2.686 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 3.452 ha.
BQL DA Jica 2 cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát nhu cầu phát triển sinh kế của người dân trên địa bàn các xã tham gia DA; qua đó hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, như thâm canh lúa lai; chăn nuôi bò thịt, kết hợp với trồng cỏ; thâm canh cây kiệu; chuyển đổi cây trồng cạn trên diện tích lúa bấp bênh...
DA thực hiện bước đầu thuận lợi, có triển vọng tốt về mục tiêu góp phần quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học, xóa đói giảm nghèo cho người dân ở khu vực miền núi, vùng cao; tăng độ che phủ rừng và nâng cao chất lượng cho rừng phòng hộ hiện có; giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.
Qua hơn 1 năm thực hiện DA Jica 2, về cơ bản DA đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BQL DA Trung ương, Ban chỉ đạo DA tỉnh, Sở NN&PTNT; sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện, các xã, BQL Rừng phòng hộ các huyện và người dân trong vùng DA. Tuy nhiên, do phạm vi thực hiện DA khá rộng, diện tích rừng trong vùng thực hiện DA chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình phức tạp; quỹ đất dành cho trồng rừng chủ yếu là các khu vực vùng cao, vùng sâu, độ dốc lớn; một số diện tích quy hoạch trồng rừng phòng hộ của người dân đang canh tác nương rẫy và trồng keo, bạch đàn, nên việc vận động người dân tham gia và thực hiện DA còn nhiều khó khăn.
Hệ thống đường giao thông vận chuyển vật tư, giống cây lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng không thuận lợi; công tác tuần tra bảo vệ rừng một số nơi còn hạn chế, chưa ngăn chặn triệt để nạn phá rừng làm rẫy, khai thác gỗ. Phần lớn người dân tại các xã vùng DA đời sống kinh tế còn khó khăn, do đó, cần phải có các giải pháp để tăng cường cải thiện sinh kế cho người dân trong các năm tới.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA, hiện nay, BQL DA Jica 2 tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể các hợp phần để thực hiện trong năm nay; tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện DA tại 9 xã của 5 huyện gần 58 tỉ đồng, trong đó, vốn vay ODA 52,12 tỉ đồng; vốn đối ứng của tỉnh 5,66 tỉ đồng. Các địa phương vùng DA sẽ tiến hành trồng và chăm sóc trên 801 ha rừng phòng hộ; bảo vệ 2.686 ha rừng tự nhiên; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 3.452 ha. DA cũng sẽ hỗ trợ 1,5 tỉ đồng để phát triển sinh kế cho người dân, như xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi bò thịt tại các xã tham gia DA.
Hỗ trợ kinh phí để đúc bê tông 10 km đường giao thông nông thôn tại xã Vĩnh An (Tây Sơn) và xã Vĩnh Kim (Vĩnh Thạnh), xây dựng 11,2 km đường lâm nghiệp, 13,38 km đường ranh cản lửa, 8 chòi canh lửa, 4 trạm bảo vệ rừng, hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng…
Hiện nay, BQL DA tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương các BQL Rừng phòng hộ các huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các hợp phần của DA đúng kế hoạch đề ra. (Báo Bình Định 8/5)đầu trang(
12/5/2015, UBND tỉnh tổ chức lễ chuyển giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập về Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
Dự buổi lễ có lãnh đạo Vụ quản lý doanh nghiệp (Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn); lãnh đạo Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo 2 công ty lâm nghiệp trên địa bàn…
Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao, phê duyệt phương án chuyển giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập về Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; nghe lãnh đạo Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khái quát về tình hình chung của tổng công ty.
Theo đó, cho đến nay, Tổng công ty đã tham gia đầu tư vốn và trực tiếp quản lý vốn tại 18 công ty con có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, 23 công ty cổ phần có vốn góp không chi phối, 8 liên doanh với các đối tác nước ngoài và 3 liên doanh trong nước. Doanh thu bình quân 5 năm trở lại đây của toàn tổng công ty đạt 23.000 nghìn tỷ đồng/năm. Phía tổng công ty khẳng định, ngay sau lễ bàn giao, tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công việc tiếp theo để sớm ổn định sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phát huy được kết quả tích cực.
Để việc chuyển giao và tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập phát huy được hiệu quả cao nhất, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan cần thực hiện tốt một số nội dung như: Ban lãnh đạo 2 công ty cần làm tốt công tác tư tưởng để toàn thể cán bộ, công nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của sự chuyển giao, yên tâm gắn bó công tác.
Sau khi chuyển giao, các đơn vị cần chấp hành tốt quy chế làm việc của cơ quan chủ quản mới. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành chức năng, UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 2 công ty cũng như Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam để hoàn tất các công việc liên quan, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Về phía tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, vừa đáp ứng mục tiêu hoạt động của công ty nhưng cũng đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương…
Tại buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng chuyển giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập  về Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. (Báo Lạng Sơn 12/5)đầu trang(
Mắc ca có danh pháp khoa học là Macadamia có xuất xứ từ Châu Đại Dương (Australia), được đánh giá là một loại cây có giá trị thương mại cao, thời gian gần đây nông dân Tây Nguyên ồ ạt mở rộng diện tích mà không lường trước được nhiều điều...
Tỉnh Đắc Nông là nơi được chọn trồng khảo nghiệm mắc ca từ 10 năm trước. Đến nay diện tích khảo nghiệm đã cho kết quả nhưng vấn đề về năng suất, sản lượng vẫn chưa ổn định. Vì vậy chưa có một luận cứ chính xác nào để minh chứng rõ ràng mắc ca là cây trồng thích hợp với Tây Nguyên. H. Tuy Đức, nơi có diện tích mắc ca lớn nhất tỉnh, từ năm 2012 đưa vào trồng hơn 400 ha, hiện nay đã cho thu quả bói, và cây mắc ca thể hiện tương đối tốt về khả năng thích ứng với thổ nhưỡng và khí hậu.
Tuy nhiên cái mà nhà nông quan tâm nhất là đầu ra cho sản phẩm vẫn là bài toán đau đầu. Vì thực tế họ chỉ biết trồng mà chưa tiên lượng trước được sẽ bán cho ai và giá cả như thế nào. Nếu như người trồng hồ tiêu và cà-phê ở đây đều có hiệp hội thì mắc ca đang “đơn thương độc mã”.  Số liệu từ Sở NN&PTNT Đắc Nông cho biết, hiện nay trên toàn tỉnh có hơn 800 ha cây mắc ca, được trồng với nhiều giống ghép đã được khảo nghiệm.
Tại Đắc Lắc hiện nay có hơn 110 ha cây mắc ca, được trồng chủ yếu ở các huyện M’ Đrắc, Lắc và Krông Ana, hầu hết cây sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu quả lại thấp.    Do đó, UBND tỉnh Đắc Lắc đã chỉ đạo Sở NN&PTNT khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích ồ ạt nữa, tránh hậu quả về sau.
Lâm Đồng cũng là một tỉnh nằm trong vòng xoáy của mắc ca, đến thời điểm này toàn tỉnh có hơn 107ha, có nguồn gốc giống từ Mỹ, Australia, Trung Quốc. Trong đó các nơi có cây mắc ca tương đối lớn là Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc được trồng bằng hạt giống và cây ghép. Hiện nay địa bàn Lâm Đồng đang là nơi có mức tiêu thụ rất cao về sản phẩm của cây mắc ca nhưng sản phẩm thu chưa bán ra thị trường vì chủ yếu dùng trong gia đình và ươm cây giống.
Mắc ca có danh pháp khoa học là Macadamia có xuất xứ từ Châu Đại Dương (Australia), được đánh giá là một loại cây có giá trị thương mại cao, thời gian gần đây nông dân Tây Nguyên ồ ạt mở rộng diện tích mà không lường trước được nhiều điều...
Tỉnh Đắc Nông là nơi được chọn trồng khảo nghiệm mắc ca từ 10 năm trước. Đến nay diện tích khảo nghiệm đã cho kết quả nhưng vấn đề về năng suất, sản lượng vẫn chưa ổn định. Vì vậy chưa có một luận cứ chính xác nào để minh chứng rõ ràng mắc ca là cây trồng thích hợp với Tây Nguyên. H. Tuy Đức, nơi có diện tích mắc ca lớn nhất tỉnh, từ năm 2012 đưa vào trồng hơn 400 ha, hiện nay đã cho thu quả bói, và cây mắc ca thể hiện tương đối tốt về khả năng thích ứng với thổ nhưỡng và khí hậu.
Tuy nhiên cái mà nhà nông quan tâm nhất là đầu ra cho sản phẩm vẫn là bài toán đau đầu. Vì thực tế họ chỉ biết trồng mà chưa tiên lượng trước được sẽ bán cho ai và giá cả như thế nào. Nếu như người trồng hồ tiêu và cà-phê ở đây đều có hiệp hội thì mắc ca đang “đơn thương độc mã”.  Số liệu từ Sở NN&PTNT Đắc Nông cho biết, hiện nay trên toàn tỉnh có hơn 800 ha cây mắc ca, được trồng với nhiều giống ghép đã được khảo nghiệm.
Tại Đắc Lắc hiện nay có hơn 110 ha cây mắc ca, được trồng chủ yếu ở các huyện M’ Đrắc, Lắc và Krông Ana, hầu hết cây sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu quả lại thấp.    Do đó, UBND tỉnh Đắc Lắc đã chỉ đạo Sở NN&PTNT khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích ồ ạt nữa, tránh hậu quả về sau.
Lâm Đồng cũng là một tỉnh nằm trong vòng xoáy của mắc ca, đến thời điểm này toàn tỉnh có hơn 107ha, có nguồn gốc giống từ Mỹ, Australia, Trung Quốc. Trong đó các nơi có cây mắc ca tương đối lớn là Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc được trồng bằng hạt giống và cây ghép. Hiện nay địa bàn Lâm Đồng đang là nơi có mức tiêu thụ rất cao về sản phẩm của cây mắc ca nhưng sản phẩm thu chưa bán ra thị trường vì chủ yếu dùng trong gia đình và ươm cây giống. (Công An Đà Nẵng 13/5)đầu trang(
2 cá nhân san ủi trái phép hơn 18.000 m2 đất lâm nghiệp ở Lạc Dương bị phạt hành chính 65 triệu đồng vì hành vi phá rừng, ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết vào chiều 12.5.
Như đã phản ánh, tại lâm phần Công ty TNHH Thủy điện và du lịch sinh thái Thác Rồng (Công ty Thác Rồng), thuộc địa bàn xã Đa Nhim, Lạc Dương, xảy ra tình trạng san ủi đất lâm nghiệp trái phép diễn ra trong thời gian dài nhưng không được ngăn chặn.
Theo ông Phạm Triều, từ đầu năm 2015 Công ty Thác Rồng hợp đồng với ông Trần Ngọc Minh (ngụ xã Đa Nhim) và ông Nguyễn Ái Minh (ngụ phường 7, TP. Đà Lạt) san ủi 42.772 m2 đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hai ông Ngọc Minh và Ái Minh đã san ủi lên tới 60.772 m2, có hơn 18.000 m2 vượt ranh giới cho phép san ủi.
Do đó, UBND huyện Lạc Dương ra quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Minh 40 triệu đồng về hành vi phá 4.490 m2 đất rừng trái phép; phạt ông Nguyễn Ái Minh 25 triệu đồng do phá 2.907 m2 đất rừng trái phép; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng ban đầu và phải trồng lại rừng ngay trong mùa mưa năm 2015 trên diện tích đã san ủi.
Trước đó, UBND xã Đa Nhim cũng ra quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Minh và Nguyễn Ái Minh mỗi người 5 triệu đồng vì có hành vi san ủi trái phép 10.603 m2 đất lâm nghiệp (không có rừng), trong đó ông Ái Minh san ủi 2.088 m2, ông Ngọc Minh san ủi 8.515 m2. UBND xã Đa Nhim buộc những người vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất như ban đầu. (Thanh Niên 12/5)đầu trang(
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau Nguyễn Như Độ nhận định, trồng cây keo lai gỗ lớn không chỉ giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần so với trồng rừng cây keo lai gỗ nhỏ, mà còn làm giảm xói mòn, rửa trôi đất qua mỗi chu kỳ khai thác, góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
Nhiều người dân nhận khoán đất rừng cho biết, cây keo lai gỗ lớn bình quân 10 năm mới đến kỳ khai thác. Trong khi đó, 1 chu kỳ khai thác rừng keo lai gỗ nhỏ bình quân 6 năm, thu hồi nguồn vốn nhanh. Trồng rừng keo lai gỗ nhỏ cũng đòi hỏi phải tái đầu tư chi phí giống, công trồng, chăm sóc ban đầu và có nguy cơ cháy cao hơn so với rừng gỗ lớn.
Ông Ðộ cho biết thêm, hiện nay, tỉnh đang thí điểm chuyển 50 ha rừng cây keo lai gỗ nhỏ sang rừng cây keo lai gỗ lớn tại 2 xã: Khánh An, huyện U Minh và Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Theo đánh giá ban đầu, hiệu quả kinh tế của cây keo lai gỗ lớn sẽ cao hơn gần 2-3 lần so với gỗ nhỏ. Theo tính toán của ông Ðộ, sau 10 năm trồng, với giá thành như hiện nay, bình quân mỗi cây trị giá gần 1 triệu đồng. Trồng cây keo lai gỗ lớn cũng đào mương kê liếp, mật độ trồng khoảng 2.500 cây/ha như keo lai gỗ nhỏ.
Nhưng có điểm khác ở chỗ, khi rừng trồng được 4-5 năm bắt đầu khai thác bằng cách tỉa thưa chừa lại khoảng 800 cây/ha. Sau đó đến năm thứ 7, 8 tiếp tục dọn cành, tỉa thưa còn lại khoảng 500 cây/ha. Việc tỉa thưa mở rộng không gian cho đến chu kỳ khai thác 9-10 năm giúp nâng trữ lượng gỗ. Với mức giá bán các loại cây gỗ hiện nay, bình quân đạt 400-500 triệu đồng/ha/chu kỳ khai thác, hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với keo lai gỗ nhỏ.
Ngoài ra, kinh doanh rừng keo lai gỗ lớn cũng giúp giảm bớt số lần khai thác, trồng lại rừng, do đó giảm xói mòn, rửa trôi đất do quá trình khai thác. Rừng keo lai gỗ lớn cũng có khả năng hấp thụ nhiều cacbon, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.
Tác dụng lớn nhất của phát triển rừng keo lai gỗ lớn là chủ động tạo nguồn nguyên liệu trong nước cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản. Thực tế, do diện tích rừng trồng ở nước ta hiện chủ yếu là rừng ngắn ngày nên chất lượng gỗ không cao, khoảng 80% được sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp giấy. Chỉ lượng gỗ nhỏ khai thác trong nước được sử dụng trong sản xuất nội thất và mỹ nghệ cho thu nhập cao.
Lợi ích về kinh tế và môi trường của việc trồng rừng cây keo lai gỗ lớn đã được khẳng định, nhưng hiện tại phát triển diện tích trồng rừng cây keo lai gỗ lớn gặp khó khăn. Nguyên nhân do đa số người trồng rừng không vốn, có thu nhập thấp, không đủ điều kiện về tài chính để theo chu kỳ khai thác dài, cho gỗ lớn.
Do có thu nhập thấp nên nhiều người trồng rừng cũng khó đáp ứng các điều kiện vay vốn của ngân hàng. Nếu tiếp cận được vốn vay thì khoản vay cũng thấp hơn nhu cầu đầu tư, thời hạn vay ngắn hơn so với chu kỳ kinh doanh rừng, lãi suất cao… khiến người dân phải khai thác gỗ băm dăm và làm bột giấy để có thể trả lãi, vốn vay từ ngân hàng hoặc vay tư nhân.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ Trần Văn Hiếu đề xuất, sản xuất, kinh doanh cây keo lai gỗ lớn đang là xu hướng mới và cũng là giải pháp quan trọng để thay đổi thực trạng kinh doanh lâm nghiệp hiện nay. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích trồng rừng gỗ lớn ở các đơn vị lâm nghiệp để người dân thấy rõ hiệu quả, rút kinh nghiệm nhân rộng. (Báo Cà Mau 10.5)đầu trang(
Theo thông tin từ Ban quản lý dự án trồng rừng 147 huyện Ngân Sơn, đến thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện đã trồng được hơn 170 ha rừng năm 2015. Đây cũng là một trong những địa phương tiến hành trồng rừng sớm nhất tỉnh trong năm nay.
Phần lớn diện tích rừng đã trồng chủ yếu là cây thông, tập trung tại một số xã phía bắc của huyện là: Bằng Vân, Đức Vân, Thượng Ân, Cốc Đán...Số lượng cây  giống phục vụ trồng rừng ở đây đã được gieo ươm từ năm 2014.
Cùng với công tác cấp phát cây giống cho các hộ dân có nhu cầu trồng rừng sớm, hiện nay, Ban chỉ đạo dự án trồng rừng 147 huyện Ngân Sơn cũng đang tích cực chỉ đạo người dân nhanh chóng xử lý thực bì, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng rừng ngay để đảm bảo đúng khung thời vụ.
Trong năm 2015 huyện Ngân Sơn được giao chỉ tiêu trồng mới 1.650 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là trên 1.400 ha còn lại là rừng phòng hộ và rừng phân tán, tăng 350 ha so với năm 2014 với cơ cấu giống cây trồng chủ yếu là cây thông, cây mỡ và một ít diện tích cây xoan.
Đến thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng rừng được hơn 1.900 ha, vượt 15% kế hoạch. Trên cơ sở đăng ký của người dân, hiện Ban quả lý dự án trồng rừng 147 huyện Ngân Sơn đã thiết kế được khoảng 80% diện tích.(Đà PTTH Bắc Kạn 11/5)đầu trang(
Xác định trồng rừng là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố đôn đốc thực hiện gieo ươm chuẩn bị cây giống các loại để trồng rừng đạt kết quả.
Đến hết tháng 4/2015, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố, đơn vị được giao việc theo dõi, đôn đốc thực hiện trồng rừng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc trồng rừng tới nhân dân.
Đến trung tuần tháng 5/2015, các đơn vị đã gieo ươm được trên 10 vạn 500 nghìn cây giống các loại, đảm bảo đủ phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2015; trong đó, Chương trình bảo vệ và phát triển rừng ươm được trên 6 vạn 700.000 cây; chương trình Nghị quyết 30a ươm 160.000 cây; dự án phát triển Lâm nghiệp tại 4 huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Phù Yên và Bắc Yên trên 841.000 cây… So với cùng kỳ năm 2014, lượng cây giống được chuẩn bị tăng hơn 3.500 cây. (Đài PTTH Sơn La 11/5)đầu trang(
UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão được khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn Nhà nước năm 2015, với tổng diện tích 801,3 ha; trong đó, huyện An Lão 152,6 ha; huyện Phù Mỹ 270,5 ha; huyện Vân Canh 31,2 ha; huyện Vĩnh Thạnh 35,2 ha; huyện Hoài Ân 15,6 ha; huyện Tây Sơn gần 150 ha và huyện Hoài Nhơn 146,5 ha. Loài cây khai thác, tỉa thưa là cây keo lá tràm và cây keo lai.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đề ra như: Đối với diện tích nằm ngoài các lưu vực hồ chứa, công trình thủy lợi trồng thuần loài bằng cây keo hoặc trồng hỗn giao theo đám giữa cây keo với cây muồng, cây điều thì khai thác theo băng hoặc đám.
Đối với diện tích trong các lưu vực hồ chứa, công trình thủy lợi trồng thuần loài bằng cây keo hoặc trồng hỗn giao theo đám giữa cây keo với cây muồng, cây điều thì khai thác, tỉa thưa theo các băng xen kẽ nhau và song song với đường đồng mức, chiều rộng băng khai thác không quá 20m, chiều rộng băng chừa tối thiểu bằng chiều rộng băng khai thác và diện tích băng khai thác không quá 1 ha; tổng diện tích khai thác không quá 20% rừng đạt tiêu chuẩn phòng hộ đối với cả diện tích phòng hộ rất xung yếu và xung yếu…
Đồng thời, sau khi khai thác xong, Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện có trách nhiệm tổ chức trồng lại rừng; kinh phí trồng lại rừng sau khi thác, được chi từ tiền thu được sau khi bán sản phẩm khai thác.
UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện và Ban Quản lý rừng phòng hộ các địa phương triển khai thực hiện khai thác, tỉa thưa rừng theo đúng quy định; đồng thời, có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, tỉa thưa theo đúng thiết kế, tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng việc khai thác, tỉa thưa để phá rừng. (Báo Bình Định 11/5)đầu trang(
Chiều 12- 5, Hội Mỹ nghệ & chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Chế biến nông, lâm thủy sản và nghề muối, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, Công ty CP Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh… họp báo thông tin về Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt Nam (VIFA HOME) 2015 lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội.
Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9- 8, tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng quốc gia, thu hút sự tham gia của 110 doanh nghiệp trên cả nước với quy mô (dự kiến) 418 gian hàng trưng bày các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ & trang trí nội thất chất lượng, theo nhiều xu hướng khác nhau.
Đặc biệt, tại VIFA HOME SAI GON 2015, người tiêu dùng miền Bắc sẽ được giới thiệu những sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất đa dạng, phong phú, thân thiện môi trường với chất lượng xuất khẩu được ưa chuộng tại thị trường miền Nam. (HN Mới 13/5)đầu trang(
Đây là tình trạng đang diễn ra đối với hoạt động xuất khẩu gỗ của các doanh nghiệp gỗ tại Quảng Trị.
Làm ăn theo kiểu “phong trào” và quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc (TQ) khiến hàng hoạt DN kinh doanh gỗ (chủ yếu gỗ có nguồn gốc từ Lào) đang khổ sở, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản... vì giá rớt thê thảm.
“Phụ thuộc vào Trung Quốc thì DN đành chịu thua thôi. DN chỉ có 2 lựa chọn đầy đau đớn. Một là bán tống bán tháo với giá rẻ, hai là trữ gỗ lại nhưng cũng ngột thở với các chi phí phát sinh”, cán bộ cơ quan hải quan Quảng Trị cho hay. (BizLive 12/5)đầu trang(
Năm 2008, TP Quy Nhơn mới chính thức tham gia thực hiện Dự án (DA) WB3, và triển khai tại xã Phước Mỹ. Ðến ngày 31.3.2015, DA WB3 đã kết thúc. Qua đánh giá, nông dân Phước Mỹ đã tích cực tham gia trồng rừng WB3, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Xã Phước Mỹ có địa hình đồng bằng và đồi núi thấp thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp và trồng rừng. Toàn xã có diện tích tự nhiên hơn 6.829 ha, trong đó đất lâm nghiệp 2.055 ha. Qua 7 năm (2008 - 2014) thực hiện DA WB3, xã Phước Mỹ có 629 hộ dân tham gia trồng được gần 1.350 ha rừng với giống cây sử dụng chủ yếu là cây keo. Từ khi DA WB3 được triển khai tại địa phương, người dân Phước Mỹ thấy được lợi ích của việc trồng rừng về mặt kinh tế và bảo vệ môi trường nên đã thành lập nhóm để quản lý và đầu tư kinh phí để chăm sóc cho cây rừng phát triển nhanh và mang lại hiệu quả hơn.
Diện tích rừng trồng WB3 được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, UBND TP Quy Nhơn đã giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 544 hộ tham gia trồng rừng WB3, với tổng diện tích 1.200 ha, và đang tiếp tục cấp sổ đỏ cho các hộ còn lại. Các hộ tham gia trồng rừng WB3 được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho vay gần 14 tỉ đồng để quản lý, chăm sóc rừng trồng.
Từ năm 2013 đến nay, người dân Phước Mỹ đã khai thác khoảng 600 ha rừng WB3, sản lượng gỗ khai thác trung bình đạt 80 tấn/ha, cao hơn rừng ngoài dự án khoảng 10 tấn/ha. Với giá bán ổn định trong 2 năm nay từ 1,13 - 1,16 triệu đồng/tấn gỗ nguyên liệu giấy, doanh thu đạt khoảng 100 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí, hộ trồng rừng còn lãi 30- 40 triệu đồng/ha, cao hơn 20% so với rừng trồng ngoài DA.
Ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, đánh giá: “Trong thời gian qua, bên cạnh được cấp sổ đỏ thì các hộ trồng rừng WB3 được DA hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất thấp, có điều kiện đầu tư chăm sóc rừng trồng, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Mấy năm qua, ước tính người dân Phước Mỹ có tổng thu trên 17 tỉ đồng/năm từ khai thác rừng WB3. Phải nói rằng DA đạt hiệu quả cao, giúp tăng độ che phủ rừng, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”.
Nhiều hộ trồng rừng WB3 đạt sản lượng gỗ cao từ 100 - 120 tấn/ha . Điển hình như hộ ông Trần Văn Hòa - ở xóm 5, thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, trồng được 20 ha rừng WB3. Đến thời điểm này, ông Hòa đã khai thác 18 ha rừng trồng năm 2008, sản lượng gỗ nguyên liệu đạt khoảng 110 tấn/ha, tổng doanh thu khoảng 2 tỉ đồng. Ông Hòa đã trả vốn vay ngân hàng, đầu tư trồng lại diện tích rừng đã khai thác.
Ông Hòa phấn khởi tâm sự: “Trước đây, trồng rừng theo kiểu truyền thống đạt lắm cũng chỉ 60 - 70 tấn/ha. Trồng rừng WB3 thì theo quy trình kỹ thuật, đúng quy cách, cây lớn lên đồng đều và chống xói mòn. Còn tập quán trước đây thì trồng dày, cuối cùng hiệu quả không có mà đất ngày càng xấu đi”.
Theo ông Cao Minh Thi: Xã đã thành lập 8 nhóm hộ trồng rừng, thường xuyên theo dõi cấp độ phát triển của rừng trồng, tiếp tục chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật; hàng tháng, hàng quý họp đánh giá; vận động bà con khai thác rừng trồng đúng chu kỳ, và trả nợ vay cho ngân hàng. Một số hộ tham gia DA WB3 gặp khó khăn vì  nắng hạn làm chết hàng loạt một số diện tích cây trồng trong DA, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội và BQL DA tỉnh, thành phố quan tâm, có thể là khoanh nợ hoặc giảm lãi trong một thời hạn nào đó để bà con có điều kiện tiếp tục đầu tư tái trồng rừng.
Tuy DA đã kết thúc, nhưng trên địa bàn xã vẫn còn một số diện tích của bà con tham gia DA chưa được cấp sổ đỏ, UBND xã sẽ vận động bà con đăng ký để lập các thủ tục trình UBND thành phố tiếp tục cấp sổ đỏ, để bà con an tâm đầu tư chăm sóc rừng trồng trên mảnh đất khai vỡ hợp pháp của mình. (Báo Bình Định 10/5)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Apple đã mua 1 triệu hecta rừng của Trung Quốc để bảo vệ động vật hoang dã. Mặc dù Apple không phải là công ty xanh lớn nhất thế giới nhưng công ty này vẫn giữ vị trí 22 trong danh sách “Top 50 thương hiệu xanh nhất toàn cầu”.
Những khách hàng của Apple vẫn luôn tin rằng công ty này là một trong những công ty xanh toàn cầu.
"Trong một thế giới công nghệ đang phát triển, nếu không đảm bảo được lượng khí CO2 thải ra, thì môi trường sẽ rất nguy hại", Giám đốc điều hành Interbrand, Jez Frampton cho biết.
Trong 12 tháng qua, Apple đã tăng cường những sáng kiến ​​về môi trường và những nỗ lực quan hệ công chúng. Vì vậy, năm nay công ty này đã công bố kế hoạch phát triển 80 megawatt điện năng lượng mặt trời ở Trung Quốc, và đã mua một đập thuỷ điện nhỏ ở Oregon, mua một khu rừng có diện tích 32.400 mẫu Anh ở Maine.
Trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh, Apple đã công bố một dự án kéo dài nhiều năm với Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới để bảo vệ 1 triệu ha rừng ở Trung Quốc.
Những sáng kiến này được thực hiện bởi cựu quản trị viên EPA, Lisa Jackson, và được hỗ trợ bởi Giám đốc điều hành Tim Cook.
Apple hiện đang hoạt động 19 văn phòng công ty và 22 cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc, bao gồm cả ở Hồng Kông, thuê trực tiếp 8.000 người. Trong tổng số đó, Apple đã  tạo ra và hỗ trợ hơn 3 triệu việc làm ở Trung Quốc, trong đó có ít nhất 1,5 triệu việc làm ở vị trí nhà phát triển ứng dụng  iOS và các chức vụ khác liên quan đến các hệ sinh thái iOS. (Một Thế Giới 13/5)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang