|
Ngày 15 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Sở hữu hai gốc sưa cổ thụ được giới buôn sưa định giá lên tới vài trăm tỉ đồng, nhiều năm qua, người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) lâm vào tình trạng "mất ăn mất ngủ" để bảo vệ khối gỗ được xem là vàng ròng lộ thiên. Tiền đâu chưa thấy, chỉ thấy những phiền toái, lo lắng và căng thẳng.
Khách lạ vào làng Phụ Chính hầu hết đều bị "soi" rất kỹ. Sở dĩ có chuyện "bất đắc dĩ" ấy là vì khoảng vài năm trở lại đây, có rất nhiều kẻ lạ mặt đổ về thôn Phụ Chính để "thăm dò" hai gốc sưa cổ thụ. Hiếm có ngôi làng nào ở Việt Nam lại được sở hữu hai gốc sưa đại thụ đến thế. Đường kính mỗi gốc sưa phải ba người ôm mới hết. Theo lời của người dân nơi đây thì hai gốc sưa này có tuổi đời khoảng hơn 100 năm.
Năm 2010, trong một trận bão lớn, một số cành sưa già gãy đổ, các cụ cao niên cùng người dân thôn Phụ Chính đã họp bàn và quyết định khai thác thêm một số cành sưa già khác để bán lấy tiền xây dựng các công trình phúc lợi. Sau khi thống nhất, các cụ cao niên đại diện cho thôn đã lên xin ý kiến xã và được xã nhất trí.
Việc bán đấu giá gỗ sưa kéo dài ròng rã một tháng trời. Giới buôn sưa đến như trẩy hội. Ngày nào ở Phụ Chính cũng tấp nập người ra kẻ vào. Cuối cùng, số gỗ sưa được khai thác đã được bán cho một lái gỗ ở Bắc Ninh với giá 20,5 tỉ đồng.
Ông Vũ Văn Xuyện, là một trong 22 người nằm trong Ban quản lý gỗ sưa mà dân làng Phụ Chính lập ra chia sẻ: "Mang tiếng là dân chúng tôi đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỉ, thế nhưng nào ai đã được sờ tới một đồng tiền cắc bạc nào đâu. Từ năm 2010 đến giờ, làng chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng báo động hết. Khổ sở, căng thẳng lắm".
Cũng theo lời của ông Xuyện, kể từ ngày làng tổ chức bán đấu giá khối gỗ sưa khai thác thì đủ các loại thành phần trong xã hội đã đổ về đây để trục lợi. Từ giới buôn sưa thật cho tới những kẻ đầu trâu mặt ngựa lúc nào cũng túc trực trong thôn làm tình hình trở nên nhộn nhạo.
Nhớ lại ngày giao bán đấu giá khối gỗ sưa, ông Vũ Viết Binh - một cao niên trong làng vẫn cảm thấy rùng mình: "Hồi đó, các cụ cao tuổi được cử ra đại diện cho nhân dân trong thôn bán đấu giá gỗ sưa nhưng chúng tôi cũng chỉ dám ngồi trong đình cố thủ. Chả ai dám ra ngoài cả vì phía ngoài nhiều dân xã hội đen lắm. Bọn chúng đòi tiền bảo kê, môi giới và gây khó dễ với những lái buôn thật".
Không chỉ thế mà những kẻ đầu trâu mặt ngựa còn ra giá rằng, không cần biết bán gỗ được bao nhiêu tiền nhưng phải nộp cho chúng 1 tỉ thì chúng mới chịu để cho lái gỗ vào làng. Trước tình hình căng thẳng ấy, giới lái gỗ đã phải cải trang thành những người dân nghèo, có khi là đi buôn đồng nát, có khi là đi mua tóc dài để tiếp cận các bậc cao niên.
Cũng từ thời điểm đó, sưa tặc từ mọi nơi đổ về Phụ Chính khiến nơi đây không một ngày bình yên. Dân làng đã phải nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với bọn sưa tặc. Họ cắt cử người trông coi hai gốc sưa 24/24 giờ, đổ bê tông xung quanh gốc sưa để bảo vệ. Dù vậy vẫn không chống lại được bọn sưa tặc.
Vào tháng 9/2012, lợi dụng cơn bão lớn những kẻ trộm gỗ đã cắt khóa vào đền, đập vỡ khối bê tông bảo vệ để cắt trộm gỗ sưa. Chỉ đến sáng hôm sau, khi cơn bão đi qua thì người dân Phụ Chính mới bàng hoàng phát hiện, một phần của cây sưa đã bị trộm cắt mất. Dưới chân vẫn còn sót lại một số cành sưa mà chúng chưa kịp mang đi.
Sau lần mất trộm gỗ, người dân Phụ Chính lại tiếp tục họp bàn. Lần này, khối bê tông bảo vệ hai gốc sưa đã được chính tay những người trong thôn phá bỏ. Thay vào đó là những thanh sắt dài và dày được cắm sâu xuống đất và chọc thẳng lên trên rồi khum lại như hình chiếc lồng khổng lồ. Để tăng thêm sự cảnh giác, dân làng quyết định thuê hai thanh niên trai tráng canh gác mỗi đêm với giá 100.000 đồng/người. Phía trong đền đặt một cái trống, hễ có "biến" thì đánh trống để báo động.
Số gỗ mà bọn trộm không kịp mang đi đã được dân làng xây hẳn một kho như thể mật thất để bảo vệ. Cửa vào mật thất được bít kín bằng bê tông. Nếu quyết định bán số gỗ trong đó thì chỉ có cách duy nhất là phá cửa mà thôi.
Trở lại chuyện bán gỗ sưa của người dân thôn Phụ Chính, số lượng gỗ khai thác và bán vào khoảng 25m3, trị giá 20,5 tỉ đồng. Số lượng gỗ này đã được lực lượng Kiểm lâm của huyện Chương Mỹ đóng dấu xác nhận hợp pháp. Thế nhưng, khi gỗ được chuyển ra khỏi làng thì đã bị Công an huyện Chương Mỹ thu giữ. Sau đó cả tiền và gỗ đều bị phong tỏa.
Để phục vụ cho việc điều tra nguồn gốc gỗ, ngày 5/5/2011, Công an thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Tổng cục Kiểm lâm xin ý kiến về việc xử lý số gỗ. Hai mươi ngày sau, Tổng cục Kiểm lâm có công văn trả lời rằng đây là số gỗ được trồng phân tán, do người dân thôn Phụ Chính trồng nên họ sẽ được toàn quyền trong việc sử dụng số gỗ đó.
Thế nhưng, ngày 31/3/2015 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lại ký công văn số 86 chỉ đạo giao toàn bộ số gỗ sưa đã thu giữ cho UBND huyện Chương Mỹ bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách của huyện.
Trước nội dung của công văn nói trên, bà con nhân dân nơi đây đã rất bức xúc. Tất cả đều cho rằng, đó là một quyết định vô lý. Bởi theo quan điểm của dân làng thì chính họ là người trực tiếp trồng hai gốc sưa đó và trên phần đất của địa phương nên họ phải có quyền hưởng toàn bộ số tiền bán gỗ sưa. Suốt 5 năm qua, nhiều người dân trong làng đã làm đơn gửi tới nhiều cơ quan chức năng để đòi quyền lợi về cho địa phương.
Tuy nhiên, tiền đâu chưa thấy nhưng số tiền thuê người trông coi sưa suốt nhiều năm qua, tiền xây dựng kho, tiền đổ bê tông và tiền mua những khối thép lớn đã lên tới hàng trăm triệu. Và hiện giờ thì người dân Phụ Chính vẫn đứng ngồi không yên vì phải lo canh giữ khối tài sản có giá hàng triệu đô này. (Tiền Phong 14/5)đầu trang(
Sáng tinh mơ, khi núi rừng A Lưới còn phủ trong màn sương dày đặc, mọi người thức dậy lên rẫy đã nghe đâu đó tiếng gà rừng lanh lảnh. Thực ra đó chính là tiếng của anh Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi), cán bộ trạm kiểm lâm Trà Lệnh - người được bà con xã A Roàng, A Lưới trìu mến gọi là “thần rừng” hay “sứ giả của núi rừng” bởi anh có biệt tài “nói” tiếng nói của hơn 30 loài chim, thú.
Vượt qua những đoạn đèo quanh co, những con dốc dựng đứng rợn tóc gáy, chúng tôi mới đến được trạm kiểm lâm Trà Lệnh (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đúng như hình dung của chúng tôi, trạm nằm khiêm nhường, nhỏ bé dưới những tán cây cổ thụ to lớn giữa núi rừng. Thấy những người khách lạ từ miền xuôi lên hỏi thăm, kiểm lâm viên Phạm Xuân Trường mời chúng tôi vào trạm. Tiếp khách bằng một ấm trà nóng, vài điếu thuốc, anh cười tươi khi chúng tôi nhắc tới những biệt danh người dân nơi đây dành tặng cho mình.
Trường vốn quê tận Bắc Giang, nhưng từ nhỏ đã theo bố mẹ định cư và sinh sống ở A Lưới. Ở đây, núi rừng đầy chim chóc và các loài thú. Ngày ngày sống trong những thanh âm thiên nhiên rộn rã, Trường sinh ra hiếu kì, muốn bắt chước các loài chim thú để “nói chuyện”.
Vậy là, từ những ngày học tiểu học, Trường đã tập giả giọng các loài động vật gần gũi bên mình như: gà, trâu, bò, lợn, chó... rồi đến chim chìa vôi, chào mào, chèo bẻo, khướu... Ban đầu, giọng giả chưa được giống lắm, anh lại chăm chỉ cố gắng luyện tập. Sau mỗi buổi đi học về, Trường theo bố mẹ lên rẫy, vừa giúp bố mẹ, anh vừa mải miết với thú vui của riêng mình.
Trường cho biết, từ nhỏ anh đã gặp nhiều rắc rối với tài giả giọng của mình. Anh kể: “Hồi còn học phổ thông, mình rất nghịch. Trong làng, bà con nuôi rất nhiều gà. Một buổi trưa nọ, mình thử cất tiếng gáy của gà trống, tức thì gà của cả xóm cùng cất tiếng gáy và xổ lồng chạy toán loạn. Thế là tối đó, vài người đến để bắt đền mình vì đã làm cho nhà họ mất gà”.
Một lần khác, khi đang học lớp 9, có lần vì nghịch ngợm giả tiếng còi báo của cảnh sát giao thông, anh đã suýt bị đưa về đồn vì làm nhiều người giật mình, quấy rối công việc của các chiến sĩ. Nhưng bù lại, anh cũng kiếm được kha khá tiền nhờ biệt tài này. Những tay chơi chim ở đây thường nhờ anh đến để luyện giọng cho những chú chim cảnh hót hay hơn hoặc huấn luyện chúng biết hót.
Sau này, nhờ chăm chỉ tập luyện, Trường đã nhái giọng thành thạo của các loài vật như: vượn, sóc, sơn ca, bò rừng, trâu rừng, sơn dương, voi... Khi được đề nghị thử kêu tiếng một loài vật nào đó để kiểm chứng, anh phô trương biệt tài của mình: nào là khướu, trâu, bò, gà... rồi tiếp tục đến vượn, khỉ, sóc, hổ. Những tiếng phát ra từ miệng anh làm chúng tôi thán phục vì nó quá giống với tiếng của các loài vật mà chúng tôi nghe thấy.
Anh cho biết, mình thành thạo tiếng của các loài vật đến mức, khi nghe chúng kêu, anh biết đó là con đực hay con cái. Và đến tiếng voi, anh cầm một ống nhựa, đặt vào miệng và rống lên một tiếng vang vọng khắp núi rừng. Anh cho biết, nó có thể vang xa gần 2 km.
Về sau, nhờ biệt tài giả tiếng, anh đã có khả năng giao tiếp với nhiều loài động vật. Bằng chứng là, bình thường những con thú hoang trong rừng thấy người sẽ sợ hãi bỏ chạy, nhưng sau khi anh giả tiếng vài loài động vật như hoẵng, lợn rừng thì những con vật này tỏ ra phấn khích và chạy quanh vị trí các anh đứng.
Vì yêu núi rừng, bản làng nên sau khi tốt nghiệp PTTH, Trường đăng ký vào trung học Lâm nghiệp I (Quảng Ninh). Cuối cùng, anh lại về làm kiểm lâm ở trạm Trà Lệnh - một trong những trạm xa xôi, hẻo lánh nhất huyện miền núi A Lưới. Nơi đây, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, vắng bóng người, xung quanh toàn chim, thú. Một mình giữa rừng núi hoang vu, những lúc đi tuần tra bảo vệ rừng, Trường cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn nên càng muốn kết bạn với muôn loài chim muông.
Anh liệt kê cho chúng tôi xem danh sách dài dằng dặc những loài chim, thú mà anh đã làm bạn, học tiếng kêu. Theo đó, tiếng gọi bầy đàn của vượn, tiếng gà rừng gáy, tiếng thằn lằn lắc tắc trong đêm vắng đều được anh mô tả và thực hiện giống như đúc. Có lúc, anh dùng chiếc lá cuốn lại đưa vào miệng hót tiếng khướu. Ít phút sau, cả đàn khướu bay về hót vang cả núi rừng. Những lúc như thế, anh cảm thấy đời rất vui và vơi đi nỗi cô đơn của mình.
Tuy nhiên, theo Trường, anh cũng từng gặp khá nhiều rắc rối với biệt tài của mình. Anh kể, một lần đến thăm các hộ dân ở bìa rừng, anh đã bị gia đình nọ bao vây giữa đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh liền bị người phụ nữ lớn tuổi nhất chạy đến mắng xối xả vào mặt. Sau cơn thịnh nộ của người phụ nữ kia, Trường mới biết nhà chị ta có nuôi mấy con gà rừng vừa bị mất hôm qua. Cho rằng, chính tiếng gáy của Trường đã dụ dỗ mấy con gà trong chuồng bỏ đi nên mắng cho hả dạ.
Về việc kết bạn với các loài thú, anh Trường thẳng thắn rằng, con người cần dùng trực giác để hiểu tính nết của từng con vật, từ đó kết bạn với chúng và duy trì sự tin cậy lâu dài, chứ không nên làm chúng hoảng sợ. “Chúng ta không nên sợ bất cứ con vật nào, nhưng luôn phải đề phòng bản năng hung bạo của chúng. Nếu gặp dã thú, đừng bao giờ quay lưng lại và bỏ chạy trước chúng. Ngược lại, chúng ta phải nhìn thẳng vào mắt chúng, tìm điểm yếu của chúng để khuất phục. Phải làm cho chúng kính nể cũng như chính mình phải biết cách tôn trọng chúng. Như thế mới có thể cùng tồn tại được”, anh Trường chia sẻ.
Ngoài biệt tài giả giọng chim, thú, Nguyễn Xuân Trường còn sở hữu một tài lẻ đáng khâm phục khác. Anh có thể chế tạo được hơn 10 loại nhạc cụ như: các loại kèn lá, sáo, tiêu, trống và nhiều loại nhạc cụ khác của đồng bào dân tộc. Tiếng khèn lá của anh từng khiến nhiều sơn nữ ngẩn ngơ.
Cũng có nhiều lúc, anh phải thở dài trăn trở: “Tôi ở đây chỉ một mình là chính. Nơi này, điện đèn không có, hoang vu hẻo lánh ít người qua lại, nhiều lúc cô đơn thì giả giọng gọi chim cho vơi nỗi buồn. Sống với rừng lâu, mình thấy cuộc sống ở rừng đẹp lắm. Con người hài hòa với thiên nhiên và muông thú, thấy được thiên nhiên cần thiết với cuộc sống biết chừng nào, nên mình phải cố gắng góp một phần nhỏ để gìn giữ nó. Nếu không, vẻ đẹp của rừng, mối quan hệ tốt đẹp giữa thiên nhiên và con người sẽ chỉ còn trong ký ức, trong sách vở mà thôi”.
Ông Huỳnh Văn Kéo, GĐ Vườn quốc gia Bạch Mã cũng thừa nhận khả năng đặc biệt của anh Trường đã vô tình giữ chim ở lại với rừng nguyên sinh. “Nhiều thợ săn cũng có khả năng giả tiếng chim trống để dụ bắt chim mái. Tuy nhiên, trường hợp giả được tiếng nhiều loài chim, thú rừng như anh Trường thì thật đặc biệt. Bởi vì, dù có trí nhớ tốt và khổ luyện đến mấy mà không có năng khiếu trời ban cũng chưa chắc có được khả năng này”, ông Kéo cho biết thêm.
Chính vì những khả năng đặc biệt của mình mà anh Trường đã được đồng bào các dân tộc PaKô, Cơtu, Tà ôi đã đặt cho tên gọi: “Sứ giả của núi rừng”. Bản thân anh Trường cũng khẳng định, anh sẵn sàng dùng khả năng giả tiếng kêu của muông thú để giúp các nhà khoa học tiếp cận, bảo tồn các loài động vật, nếu được yêu cầu.(Pháp Luật & Xã Hội 14/5)đầu trang(
Như Lao Động đã thông tin, hiện ở khu vực thôn Cổ Iểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đang diễn ra tình trạng phá, đốt rừng để trồng mới.
Trước tình trạng hàng trăm ha rừng bị chặt, đốt để trồng mới. Qua tìm hiểu thông tin thì được biết, ngày 20.5.2014, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc thu hồi, cho thuê đất gắn với giao rừng vùng nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất đũa tre, giấy đế và bột giấy Na Hang tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang.
Theo Quyết định 203, tỉnh sẽ thu hồi 4.760.934 m2 đất do UBND xã Thanh Tương quản lý để cho Cty CP xây dựng tổng hợp Tuyên Quang thuê diện tích, thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu Nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy Na Hang. Trong đó, đất có rừng tự nhiên sản xuất là 2.488.913 m2, đất có rừng trồng sản xuất 642.395 m2, đất trồng rừng sản xuất 1.629.626 m2.
Tuy nhiên việc chuyển đổi rừng tự nhiên sang rừng sản xuất rồi phát, đốt trồng cây mới khiến nhiều người dân địa phương không hài lòng.
Ông Lương Văn Sánh, thôn Cổ Iểng, xã Thanh Tương- ông cho biết: “Thông thường cây trồng nó cũng không thể bằng cây tự nhiên được. Về lâu dài, việc chặt cây tự nhiên trồng cây mới này còn làm mất đi nguồn nguyên liệu, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi - những người dân sinh sống chủ yếu dựa vào rừng”.
Có chung nỗi lo, ông La Tài Tiệu ở thôn Cổ Iểng - cho hay: “Không biết việc chuyển đổi rừng, giao đất cho dân trồng cây rồi bán sản phẩm cho công ty, về lâu dài sẽ mang lợi hiệu quả kinh tế ra sao, nhưng trước mắt người dân trong thôn đã phải chịu ảnh hưởng về môi trường, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt”
Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Minh Hiển, Giám đốc Nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy Na Hang – cho biết: “Theo kế hoạch, nhà máy được giao 500 ha, hiện mới được giao trước hơn 200 ha để trồng phục vụ nguyên liệu cho việc sản xuất. Rừng đang được khai thác trồng mới ngày xưa là rừng phòng hộ, không có trữ lượng nên xin tỉnh chuyển sang rừng sản xuất”.
Báo cáo số 127/BC-CCLN của Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang nêu ra một số khó khăn, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp vi phạm, thu hẹp do sử dụng sai mục đích và chuyển đổi sai mục đích sử dụng rừng. Sự phối hợp của các cấp ủy chính quyền với lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng có nơi chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Ông Nguyễn Bảo Anh, Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang – cho biết: "Mỗi năm toàn tỉnh xử lý trên dưới 1.000 vụ vi phạm, trong đó có cả khai thác và vận chuyển. Riêng trong quỹ I năm 2015 đã có hơn 200 vụ vị phạm". (Lao Động 14/5)đầu trang(
Sáng 13-5, Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) huyện Dầu Tiếng phối hợp Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 TX.Bến Cát tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng phòng hộ núi Cậu năm 2015.
Tình huống giả định được đưa ra: Lúc 8 giờ 45 phút, ngày 13-5 xảy ra cháy tại khu vực bãi tập bắn thuộc ấp Yên Ngựa, xã Định Thành. Nguyên nhân do người dân sống xâm canh trong rừng phát dọn, đốt nương rẫy dẫn đến cháy lan, đám cháy phát triển nhanh do mùa khô kéo dài...
Diện tích cháy khoảng 1.000m2, ngọn lửa có khả năng lan truyền theo hướng nằm ngang với tác động của gió có khả năng phát tán trên toàn bộ khu vực rừng nếu không được chữa cháy kịp thời. Lực lượng PC&CC rừng bao gồm Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng huy động toàn lực lượng triển khai chữa cháy đồng thời báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Qua buổi diễn tập, nhằm tăng cường ý thức PC&CC trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó, Ban chỉ đạo diễn tập và các ngành liên quan đúc kết kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành xử lý nếu có tình huống cháy nổ xảy ra. (Báo Bình Dương 14/5)đầu trang(
Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2015 (vào ngày 22-5), với chủ đề “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp như: treo áp phích, tranh cổ động tại các cơ quan, địa phương, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến bảo tồn đa dạng sinh học vào các buổi tập huấn… nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học…(Báo Hậu Giang 14/5)đầu trang(
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, trong 4 tháng đầu năm 2015, Hạt kiểm lâm huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo các Trạm kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền các xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất giao rừng cho các nhóm hộ quản lý, bảo vệ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng cháy chữa cháy rừng.
Cùng với chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, người dân thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015 với tiến độ hiện nay đạt 800/1.100ha kế hoạch, Hạt tiến hành ký hợp đồng với các hộ, nhóm hộ về khoán bảo vệ rừng với diện tích trên 40.000ha. Trong đó, rừng tự nhiên là 14.533ha, còn lại là rừng sản xuất. (Báo Phú Thọ 15/5)đầu trang(
14-5, theo Cục An ninh Kinh tế Nông Lâm Ngư nghiệp (A86- Bộ Công an) sau khi nhận được đơn thư tố cáo của người dân, chiều 13-5, Cục A86 và các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea Súp và Chi cục kiểm lâm vùng 4 đã tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn Công ty TNHH MTV Phước Lợi (đóng tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện, thu giữ hàng chục khối gỗ căm xe (thuộc nhóm IIA- cấm khai thác).
Sau cuộc kiểm đếm kéo dài từ 14 giờ chiều đến 19 giờ cùng ngày và tổ chức đánh giá, phân loại đến cuối giờ chiều 14-5, các lực lượng chức năng đã có biên bản kết luận: Tại xưởng sản xuất của Công ty Phước Lợi hiện có gần 18,5 m3 gỗ căm xe; 10, 352 ste gỗ cành ngọn và một phách gỗ liền khối cỡ lớn chưa xác định được loại gỗ gì có khối lượng tới 0,86 m3.
Trong đó, có 10,332 m3 gỗ hộp, đường kính từ 30-50 cm; hơn 8 m3 gỗ tròn, đường kính từ 15-25 cm. Tại thời điểm đoàn kiểm tra, chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Phi Khanh (nhà ở Đồng Nai) bỏ trốn, nên người quản lý đã thay mặt Công ty Phước Lợi ký vào biên bản vi phạm. (Đại Đoàn Kết 15/5)đầu trang(
Từ đầu năm 2015 đến nay, rừng sinh thái Bản Đôn (ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) liên tục bị tàn phá nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 5 tháng, lâm tặc đã 2 lần qua mặt chủ rừng vào“mở hội” trong rừng, chặt phá cả trăm cây gỗ quý.
Vào năm 2005, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Dakruco) được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho hơn 1.300ha đất rừng (ở xã Krông Na) để làm khu du lịch sinh thái. Đến năm 2013, Dakruco bàn giao diện tích rừng này cho Công ty CP Thương mại và Du lịch Bản Đôn (gọi tắt là Công ty Bản Đôn) để đơn vị này tiếp tục kinh doanh du lịch. Do kinh doanh không có hiệu quả, khu du lịch này ngày càng trở nên vắng khách và không lâu sau đó đã ngừng hoạt động. Theo phản ánh của người dân địa phương, mấy tháng gần đây, cả trăm cây gỗ quý tại rừng sinh thái Bản Đôn đã bị lâm tặc khai thác trái phép.
Chiều 13/5, chúng tôi theo chân chị L.T.T.V. (ở xã Krông Na) để vào Khu du lịch sinh thái Bản Đôn. Từ cổng chính qua trung tâm khu du lịch, men theo con đường bê tông gần 2km, chẳng mấy chốc có thể thấy nhiều cây gỗ lớn (đường kính khoảng 0,4m) bị đốn hạ ven đường. Rẽ theo các lối mòn, chúng tôi chứng kiến hàng chục cây căm xe, cà chít... nằm ngổn ngang. Nhiều cây gỗ bị đốn hạ từ lâu, lâm tặc đã lấy đi phần “nạc”, chỉ còn lại phần thân ngọn và lá nằm chỏng chơ; nhiều cây mới bị hạ, nhựa ứa quanh gốc, thân khá tươi và lâm tặc chưa kịp lấy gỗ đi; nhiều cây bị sâu phần thân, lâm tặc cưa hạ rồi bỏ đó.
Theo người dẫn đường, điểm này có khoảng 60 - 70 cây gỗ quý vừa bị chặt hạ cách đây hơn 10 ngày. Nếu tính với một số điểm khác, số gỗ quý bị lâm tặc chặt hạ lên tới cả trăm cây. Trong số này, có những cây lim xẹt lớn, đường kính khoảng trên 1m, còn lại chủ yếu cà chít, căm xe đường kính từ 0,3 - 0,6m. Sau khi hạ cây, lâm tặc thường xẻ gỗ thành các lóng tròn (dài từ 1 - 1,5m) ngay tại gốc và vận chuyển ra ngoài bằng các máy cày độ chế.
Mặc dù khu rừng bị phá rất gần trung tâm khu du lịch sinh thái Bản Đôn, hiện là trụ sở hành chính của mình nhưng ông Nguyễn Hữu Thành (Phó Giám đốc Công ty Bản Đôn) lại không hay biết việc này. Ông Thành cho biết: “Trách nhiệm chính trong việc quản lý bảo vệ rừng là của Công ty Cao su Đắk Lắk, chúng tôi chỉ phối hợp khi có yêu cầu. Tuy nhiên, công ty mới hoạt động lại vào tháng 4/2015, hiện chỉ có 1 nhân viên bảo vệ tài sản nên việc phối hợp gần như là không thể. Việc hàng chục cây gỗ bị phá gần đây, chúng tôi hiện chưa nắm được thông tin”.
Vào tháng 3/2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thu hồi 200ha rừng sinh thái để giao cho Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, diện tích rừng còn lại hiện vẫn do Dakruco quản lý bảo vệ. Trước đó, vào ngày 13/1/2015, Dakruco đã tăng cường 1 Tổ bảo vệ gồm 5 người thuộc lực lượng bảo vệ chuyên trách hỗ trợ Công ty Bản Đôn thực hiện công tác bảo vệ rừng nhưng Công ty Bản Đôn không cử người tiếp nhận, buộc phải rút về. Ngày 13/2, Dakruco tiếp tục tăng cường 10 người xuống bảo vệ khu rừng sinh thái và hiện còn lại 9 thành viên.
Theo ông Lê Tấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na, chủ rừng phải có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ rừng, trong trường hợp nghiêm trọng có thể yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp. Nhưng do kinh doanh không hiệu quả, Dakruco đã buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo cơ hội cho lâm tặc đã vào chặt hạ nhiều cây gỗ quý.
Sau khi UBND xã Krông Na báo cáo sự việc, vào tháng 9/2014, UBND huyện Buôn Đôn đã điều động Đoàn 12/08 của huyện túc trực thường xuyên tại rừng sinh thái Bản Đôn, ngăn chặn đáng kể tình trạng chặt phá rừng tại đây. Nhưng đến cuối năm 2014, sau khi Đoàn 12/08 rút, tình trạng phá rừng tại rừng sinh thái lại tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện các vụ phá rừng quy mô lớn.
“Ngay sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chính tôi đã phát hiện một số xe máy cày chở gỗ từ trong rừng sinh thái Bản Đôn ra. Lần theo dấu vết, tôi đã phát hiện có hàng chục cây gỗ trong rừng sinh thái đã bị lâm tặc chặt hạ, lấy đi nhiều khối lượng gỗ. Tôi đã báo cáo sự việc này lên UBND huyện và Hạt kiểm lâm nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi thông tin cụ thể” - ông Dũng nói.
Trước đó, vào ngày 10/3, Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã phối hợp với Công an huyện, Đoàn 12/08 và UBND xã Krông Na tổ chức kiểm tra rừng sinh thái và phát hiện 72 cây gỗ (chủ yếu là cà chít) có đường kính từ 17 - 62cm, thuộc Tiểu khu 469 (rừng sản xuất) vừa bị cưa hạ cách đó 2 - 3 ngày. Tại hiện trường, có 23 cây đã bị lâm tặc lấy mất phần thân (chưa xác định được khối lượng gỗ), sau đó vận chuyển bằng bằng xe máy cày. (Tài Nguyên & Môi Trường 14/5)đầu trang(
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa (Đăk Nông) giao khoán hàng trăm ha đất rừng không đúng đối tượng, dùng hồ sơ giả mạo, đất rừng không đủ điều kiện nhưng vẫn giao...
Những sai phạm này đã tạo ra phản ứng tiêu cực, kích thích nạn phá rừng tràn lan, không thể kiểm soát.
Ngày 14.5, có mặt tại vùng rừng do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa) quản lý thuộc địa bàn xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa), chúng tôi tận mục sở thị hàng trăm ha rừng bị chặt phá tan hoang. Những thân gỗ lớn nằm la liệt, bãi nọ tiếp bãi kia, chỉ một số gỗ được xẻ làm trụ tiêu, còn lại đều bị đốt cháy nham nhở. Trên đất rừng mới phá, những căn nhà gỗ nhanh chóng mọc lên, xung quanh là trụ tiêu, giàn chanh dây, hố đào chuẩn bị trồng cà phê… Còn trên những khu rừng liền kề, hàng nghìn cây gỗ to đã chết đứng do bị cưa nửa thân, chờ gió lớn sẽ tự đổ hàng loạt.
Ông Y An Niê – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa – xác nhận, diện tích rừng do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín quản lý đang bị tàn phá nghiêm trọng. Trong 4 tháng đầu năm 2015, tại các tiểu khu 1691 và 1705 đã xảy ra 51 vụ phá rừng, thiệt hại 102ha rừng tự nhiên. Chỉ riêng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 11 vụ phá rừng, lập hồ sơ ban đầu 21 đối tượng.
Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ diện tích rừng bị phá đều được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa giao khoán cho các hộ. Nhưng việc giao khoán rất tùy tiện, trái quy định. Tại hợp đồng số 129/HĐGK, Công ty Gia Nghĩa giao khoán 3ha đất rừng cho bà Phạm Thị Tiến (xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong), thời hạn 29 năm để trồng rừng. Tuy nhiên, diện tích giao khoán cho bà Tiến có nguồn gốc phá rừng, chưa lập hồ sơ nên không đủ điều kiện giao khoán. Tương tự, ông Lê Văn Dương (trú tại phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa) cũng được công ty giao khoán 9ha đất rừng tại xã Quảng Thành, diện tích này cũng không đủ điều kiện giao khoán.
Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, chỉ riêng giai đoạn 2013-2014, Công ty Gia Nghĩa giao khoán gần 100ha đất rừng cho 30 hộ để trồng rừng. Trong đó nhiều hộ không cư trú tại địa phương, không sinh sống bằng nghề nông, thậm chí hồ sơ giao khoán là giả mạo (người có tên theo địa chỉ không hề nhận khoán)… Ngoài ra, còn 9 trường hợp công ty chưa cung cấp được hồ sơ giao khoán, do vậy không biết những ai đang sản xuất và thu lợi trên đất rừng.
Nhận khoán gần 100ha đất rừng nhưng đến nay các hộ mới trồng được 19,4ha rừng (cây muồng đen), còn lại đều trồng cà phê, hồ tiêu, chanh dây… Một số hộ còn phá rừng liền kề để tăng thêm diện tích canh tác, thậm chí xây nhà kiên cố trái phép trên đất rừng như bà Hồ Thị Thanh (trú tại xã Đăk R’moan, thị xã Gia Nghĩa).
Theo ông Y An Niê, chính việc giao khoán không minh bạch, để người nhận khoán sản xuất nông nghiệp trên đất rừng đã kích thích nhiều đối tượng khác phá rừng, bao chiếm đất đai. “Theo xác minh ban đầu, có cả người nhà của một số cán bộ trực tiếp hoặc liên kết phá rừng” – ông Y An Niê nói. (Dân Việt 15/5)đầu trang(
Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 0,43 m³ gỗ hương xẻ, 1.480kg gỗ trắc nhập lậu.
12-5-2015, lực lượng Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tiến hành kiểm tra phương tiện nhập cảnh.
Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe có vận chuyển gỗ quý hiếm, trị giá hơn 91 triệu đồng, gồm: 0,43 m³ gỗ hương xẻ, 1.480 kg gỗ trắc. Toàn bộ tang vật được cất giấu tinh vi trên trần xe, sàn xe 2 lớp.
Số gỗ quý hiếm này được lái xe Nguyễn Văn Chính (trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng với các phụ xe tự tay cất giấu, không khai báo hải quan, vận chuyển thuê từ Savanakhet (Lào) về Nghệ An để lấy tiền công.
Chi cục nên đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển đến Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để xử lý.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển gỗ lậu, thu giữ 1,35m³ gỗ lau xẻ và 330 kg gỗ trắc tận dụng gốc, cành, ngọn. (Hải Quan 14/5)đầu trang(
Tuy Việt Nam đã chính thức cấm nhập khẩu gỗ trắc từ Campuchia và Thái Lan, nhưng thời gian qua, việc mua bán gỗ trắc lậu vẫn diễn ra phổ biến tại các tỉnh biên giới phía Nam.
Tiếp nhận thông tin về vụ giao dịch buôn bán, xem hàng gỗ trắc tại một cửa khẩu thuộc biên giới Việt Nam - Campuchia, PV đã thông qua nhiều kênh thông tin để tiếp xúc với một “thổ địa”, cũng là một “tay sai tín cẩn” trong nhóm môi giới và bí mật xin theo. Sau một thời gian thuyết phục, “thổ địa” này cũng đồng ý song không quên kèm theo những cảnh báo lạnh người...
Trước khi đi vào cuộc “hành quân” theo chân các đầu nậu buôn lậu gỗ đến địa phận biên giới, PV xin nói rõ, hiện nay Việt Nam đã chính thức ngừng nhập khẩu gỗ trắc. Cho nên, mọi giao dịch về loại gỗ này đều là vi phạm pháp luật.
Cụ thể, cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Công ước về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp), đã ngừng cấp giấy phép nhập khẩu gỗ trắc từ 1/1/2015, với những lô hàng có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia. Đối với gỗ trắc từ Lào, cơ quan CITES Việt Nam chỉ xem xét cấp nhập khẩu khi có xác nhận về hồ sơ hợp pháp từ cơ quan CITES Lào. Ngoài ra, CITES Việt Nam cũng tạm ngừng cấp giấy phép tái xuất gỗ trắc, kể từ ngày 1/1/2015, đối với các lô hàng gỗ trắc từ Lào và Campuchia.
Trong khi đó, Lào chỉ cho phép xuất khẩu gỗ trắc có nguồn gốc từ khai thác, tận dụng các công trình hạ tầng. Dù có lệnh cấm, nhưng các giao dịch lậu về gỗ trắc vẫn đang được tiến hành rầm rộ. Trước đó, do tình trạng khai thác, buôn bán gỗ trắc phức tạp, các nước phân bố và tiêu thụ nhiều loại gỗ này là Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam đã họp, đối thoại về ngăn chặn khai thác và buôn bán gỗ trắc...
Bắt được mối, PV theo nhóm này lên đường, tiếp cận một đường dây buôn lậu gỗ trắc. Dù “có chút quen biết” nhưng trước khi khởi hành, “thổ địa” cũng không hề cho biết thông tin giao dịch ở đâu, ngày nào, giá trị vụ buôn bán... Đầu mối này cho biết “những thông tin đó tôi cũng không được tiết lộ”. Mọi sự càng làm cho PV thêm phần căng thẳng, tuy nhiên với mục đích tìm ra sự thật, chúng tôi vẫn kiên quyết bám “đầu mối thông tin”.
Và rồi khi lên đường, PV cũng biết được, phi vụ này lúc đầu dự định sẽ giao dịch tại gần một cửa khẩu ở Tịnh Biên (An Giang) - Campuchia. Tuy nhiên, đúng ngày hẹn, gần đến giờ gặp xem hàng, giao dịch, phía bên kia (Campuchia) cho biết, “bị động” nên chuyển về một cửa khẩu tại Long An vào ngày hôm sau. Lúc này, PV và nhóm cùng đi phải nghỉ lại An Giang, cho đến hôm sau khởi hành về Long An.
Nằm chờ gần nửa ngày, phía bên kia mới nhắn tin cho biết, điểm xem gỗ trắc là tại khu vực cửa khẩu Bình Hiệp thuộc địa phận Mộc Hóa (Long An). Từ TP. Tân An, nhóm của PV chạy con đường độc đạo Quốc lộ 62, nối TP. Tân An đi Kiến Tường. Từ Kiến Tường đi sâu vào cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, giáp giữa Long An và tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Toàn bộ quãng đường dài tới gần 100km. Tới nơi, tầm khoảng 17h và tiếp tục chờ đợi địa điểm cụ thể.
Sau chừng một giờ đồng hồ ngồi đợi trong quán café, nhóm của PV cũng nhận được địa chỉ xem “hàng”, nhưng phải là lúc 19h. Nghĩa là phải đợi thêm một giờ đồng hồ nữa. Việc xem hàng sẽ có người đưa sang Campuchia trong vòng 30 phút, bằng đường mòn. Họ yêu cầu nhóm phải ngồi yên đó, sẽ có người liên hệ và đưa sang tận bãi tập kết gỗ.
Quả nhiên, sau gần 30 phút có hai người chạy xe gắn máy trờ tới, nhưng họ cho biết, “kèo” này hủy giao dịch. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc này khiến chúng tôi vô cùng hồi hộp. Hỏi lý do thì phía bên kia cho biết “thấy động nên hủy giao dịch, khi nào thấy ổn trở lại thì tiếp tục giao dịch”. Lúc này, “thổ địa” đưa PV về lại Tân An và sáng hôm sau quay về TP.HCM trong thất vọng. “Thổ địa” cho biết, hồi trước cũng bị hủy một lần, nhưng chỉ hôm sau là có thể xem hàng và thống nhất giá cả, đặt cọc, có người đưa hàng bằng đường sông qua Việt Nam ngay trong đêm. Tuy nhiên, khi giao dịch bất ngờ bị hủy thì không cách nào ép thực hiện ngay được.
Trước khi đi, PV được biết thông tin về vụ mua bán gỗ trắc này, số lượng lên đến 40m3. Theo thỏa thuận thì nếu xem hàng và thống nhất được giá, họ sẽ cho người đưa vào địa phận Việt Nam qua một cửa khẩu (sau này cửa khẩu Bình Hiệp được chọn). Khi giao qua Việt Nam bằng đường thủy, qua sông Vàm Cỏ Đông, vào Bình Hiệp sẽ có xe đợi sẵn, để đưa về TP.HCM theo yêu cầu của khách. (Người Đưa Tin 14/5)đầu trang(
Nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân, đặc biệt giới trẻ và các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế- xã hội.
Đây là một trong những nội dung được Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể… thực hiện nhằm tích cực hưởng ứng chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 là “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”.
Cùng với đó, tổ chức phát động các phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước. Lồng ghép các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, địa phương.
Ngày 22/5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. (Báo Vĩnh Long 14/5)đầu trang(
14-5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Đại tướng Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen ngợi gửi các lực lượng bắt vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác tại Nghệ An.
Trong thư Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An, Cục A70 và Cục A71 trong đấu tranh trấn áp tội phạm.
Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khai thác các đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án khác.
Với chiến công xuất sắc Bộ Trưởng Trần Đại Quang quyết định thưởng cho các đơn vị là Phòng PC46, PA71, Công an tỉnh Nghệ An, Phòng 4, Cục A70, Phòng 3, Cục A71, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.
Trước đó, như Pháp luật TP HCM đưa tin, vào khoảng 1g30 sáng 9-5, tại Ga Sy, xã Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An), PC46 Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm.
Cụ thể, khi hai đối tượng là Đoàn Duy Định (32 tuổi), ngụ ở Thanh Hóa và Lê Thành Trung (32 tuổi), ngụ ở Hà Nội đang vận chuyển 31 chiếc sừng tê giác nặng tổng cộng 37 kg đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ với tổng trị giá ước tính khoảng 22 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. (Pháp Luật TPHCM 14/5)đầu trang(
Gần 11 giờ ngày 14-5, khu vực rừng tràm thuộc lâm phần Nông trường 402, Cục Hậu cần, Quân khu 9 ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị cháy.
Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Nông trường 402 đã kịp thời cơ động phối hợp với 50 người thuộc lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự địa phương cùng các phương tiện tích cực chữa cháy.
Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, khống chế và dập tắt. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 11ha rừng tràm trên 10 năm tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân bất cẩn trong khi dùng lửa lấy tổ ong. (Dân Việt + VietnamPlus + Quân Đội Nhân Dân 14/5)đầu trang(
Trước đó, báo điện tử Tầm Nhìn có đưa tin: Khoảng 22 giờ ngày 04.4.2015, nhận được tin báo từ quần chúng về thông tin xe container mang biển kiểm soát 57L-0321 do lái xe Lê Thành Hiếu (sinh năm 1982, ngụ tại phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiểu vận chuyển lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp đang lưu thông qua đoạn xã Iablứ (huyện Chư Pưh).
Ngay sau khi nhận được tin báo, hạt kiểm lâm huyện Chư Pưh đã phối hợp cùng với công an huyện, đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy tờ của số gỗ đang vận chuyển trên xe. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Thành Hiếu xuất trình một bộ hồ sơ lâm sản chỉ vận chuyển gỗ sến, do hạt kiểm lâm huyện Đức Cơ xác nhận cho doanh nghiệp Trương Hải Long, có cơ sở tại làng Nú, xã IaNang, huyện Đức Cơ. Tuy nhiên, lái xe Lê Thành Hiếu khai báo với đoàn kiểm tra rằng số gỗ trên được bốc từ xã IaBlứ, huyện Chư Pưh.
Làm việc với hạt kiểm lâm Chư Pưh, ông Nguyễn Sơn Lâm, hạt trưởng cho biết “cho đến thời điểm này (hơn một tháng sau khi tạm giữ phương tiện vận chuyển) bên phía chủ gỗ vẫn chưa cung cấp thêm được hồ sơ nào để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ được vận chuyển trên xe container biển số 57 L – 0321, bị tạm giữ ngày 04/4/2015.
Do số gỗ này liên quan đến 02 huyện và xét tính chất mực độ của vụ vi phạm nên hạt kiểm lâm đã làm báo cáo và đề nghị chuyển hồ sơ lên chi cục để điều tra xử lý”. Đồng thời ông Nguyễn Sơn Lâm cũng cho biết thêm, với số gỗ hơn 27 m3 như trên, nếu doanh nghiệp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lâm sản thì đủ điều kiện để khởi tố hình sự.
Trong khi đó làm việc với phóng viên, một người đàn ông tên Hoàng (số điện thoại: 0987xx6699) nhận là chủ của số gỗ nói trên. Trong quá trình trao đổi, người đàn ông này cho biết, do hôm đó tài xế buồn ngủ nên xuất trình nhầm hồ sơ. Còn bản thân ông ấy, ngay ngày hôm sau đã cung cấp cho hạt kiểm lâm huyện Chư Pưh một bộ hồ sơ hợp pháp chứng mình nguồn gốc của số gỗ trên.
Trao đổi qua điện thoại, người đàn ông này khẳng định với phóng viên“Để vạch lá tìm sâu thì mình cũng có sai sót sơ bộ về những cái lặt vặt ấy mà, hành chánh ấy mà. Cái chuyện không đáng thì ông (ông Nguyễn Sơn Lâm) cũng…Giờ lỡ bắt vô rồi thì ông cũng tìm cái lỗi gì để cho nó vi phạm chứ thật ra chả ai nỡ bắt những chuyện ấy làm gì…Mà gỗ của anh có giấy tờ hợp pháp đầy đủ hết, nhưng chẳng qua ông Lâm trước đến giờ nổi tiếng khét tiếng rồi mà”.
Sau khi thấy hồ sơ lâm sản và nguồn gốc số gỗ trên không trùng khớp nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện. Sau đó, đoàn đã tiến hành đo đếm số gỗ trên xe được tổng cộng hơn 27 m3 gỗ (trong đó có 3,168 m3 gỗ bằng lăng (nhóm 3) và 24,005 m3 gỗ sến (nhóm 4).
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Tầm Nhìn 15/5)đầu trang(
Với lực lượng kiểm lâm hùng hậu, thậm chí được trang bị bán vũ trang, việc Vườn Quốc gia Cúc Phương, khu rừng đặc dụng với nhiều loài thực vật quý hiếm bị “xẻ thịt” là điều rất khó chấp nhận.
Cụ thể, Vườn Quốc gia Cúc Phương có tới 13 trạm kiểm lâm, hai đội cơ động tuần tra với tổng số 90 cán bộ kiểm lâm chính quy, trong đó có 88 cán bộ biên chế và hai cán bộ hợp đồng. Để đi vào rừng Cúc Phương và đưa gỗ ra khỏi rừng, chắc chắn lâm tặc buộc phải đi qua nhiều trạm kiểm lâm, chưa kể đến hai đội kiểm lâm cơ động với 11 cán bộ được trang bị bán vũ trang có súng yểm trợ.
Tuy nhiên, với những hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi nhận được, bất cứ ai cũng không tránh khỏi cảm giác xót xa khi thấy rừng “đổ máu”, cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu khi tại Vườn Quốc gia đầu tiên của cả nước - địa danh đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa và những tưởng sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, lại xảy ra tình trạng lâm tặc hoành hành như chốn không người.
Trong khi hàng loạt cây gỗ quý từ hàng chục đến cả trăm năm tuổi bị đốn hạ không thương tiếc, nằm la liệt khắp các cánh rừng, lâm tặc ung dung cầm cưa xăng khai thác, xẻ gỗ như ở công trường, thì lúc đó kiểm lâm và chính quyền địa phương, những người có trách nhiệm đã ở đâu?
Thực tế cho thấy, để đốn hạ cây và vận chuyển trót lọt gỗ ra khỏi rừng là một chuỗi hoạt động mất khá nhiều thời gian, từ chặt cây, xẻ thành nhiều tấm rồi vận chuyển gỗ qua nhiều địa hình đồi núi hiểm trở. Bởi thế, tất cả những việc này chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm, lực lượng trực tiếp quản lý rừng không thể không hay biết. Nhưng vì sao lâm tặc vẫn có thể “xẻ thịt” rừng và vận chuyển gỗ một cách dễ dàng, trót lọt? Có hay không sự móc ngoặc, thông đồng hay làm ngơ của những người có trách nhiệm bảo vệ và quản lý rừng?
Nhiều người trong chúng ta từng được tận thấy, hay ít nhất cũng chứng kiến qua báo chí, truyền hình hình ảnh những bộ bàn ghế được làm từ gỗ quý với hoa văn họa tiết cầu kỳ trong các văn phòng, công sở của không ít cơ quan Nhà nước. Chúng ta cũng từng thấy hình ảnh nhiều gia đình đại gia, quan chức làm nhà sàn bằng cả trăm mét khối gỗ, la liệt những món đồ gỗ chạm khắc rồng rắn, chim phượng có giá cả chục tỷ đồng. Trong số đó, liệu có bao nhiêu đã được chế tác từ “máu” của rừng Cúc Phương và những khu rừng đặc dụng khác?
“Máu” rừng Cúc Phương vẫn đang đổ từng ngày dưới sự ra tay tàn bạo của con người. Liệu có khi nào đó, chỉ vài chục năm nữa thôi, nhiều người sẽ tiếc nuối mà chỉ tay về phía xa: Nơi ấy, khi xưa là rừng? (Giao Thông 14/5)đầu trang(
6/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ra công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bố trí vốn Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang”.
Theo công văn, để ứng phó với tình hình nắng hạn kéo dài dẫn đến nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng lớn, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị có rừng và chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng không để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện.
Mặc dù, Trung ương và tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nhưng còn rất hạn chế, các trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất được đầu tư sử dụng nhiều năm nên bị xuống cấp và hư hỏng không đảm bảo phục vụ yêu cầu cấp bách cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ trong cao điểm khô hạn năm 2015.
Để triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong cao điểm khô hạn có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các bộ bố trí kinh phí bổ sung trong năm 2015 là 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang” nhằm tăng cường các nguồn lực ứng phó với các tình huống xảy ra cháy rừng trong cao điểm mùa khô. (Kiengiang.gov.vn 14/5)đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Qua thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, sau 15 năm thực hiện các Quyết định số 178 và 304 của Thủ tướng Chính phủ về giao rừng cho cộng đồng quản lý, toàn tỉnh Đăk Lăk đã mất hơn 11.000 ha rừng.
Hầu hết các địa phương sau khi triển khai giao đất, giao rừng cho cộng đồng các thôn, buôn, nhóm hộ quản lý, bảo vệ đều để xảy ra mất rừng.
Năm 2006, huyện Buôn Đôn đã giao 1.000 ha rừng thuộc các tiểu khu 478, 480 và 481 cho 50 hộ gia đình của 7 buôn tại 2 xã Ea Huar và Krông Na quản lý, bảo vệ. Đến nay gần như toàn bộ diện tích rừng này đã bị người dân lấn chiếm trái phép, chỉ còn lại một số diện tích nhỏ, da beo ở các suối và đồi đá.
Bên cạnh đó, năm 2009, khi các dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su triển khai thực hiện tại địa phương, người dân ở các xã Ea Wer, Ea Huar, Krông Na và buôn Cháy (Cư M’gar) đã đến xâm chiếm rừng trái phép để trồng cao su, điều và các loại hoa màu.
Có một nguyên nhân là do rừng được giao cho các cộng đồng hầu hết là rừng non tái sinh, trước đây các Công ty lâm nghiệp quản lý đã khai thác cạn kiệt, khi trả về địa phương, đa số rừng không còn trữ lượng gỗ, địa hình phức tạp, đất xấu, đồi núi đá, việc hưởng lợi từ rừng bước đầu hầu như không có. Những diện tích rừng này lẽ ra cần được sử dụng cho việc trồng lại rừng, khoanh nuôi tái tạo tự nhiên, nhưng các hộ gia đình lại không có vốn để đầu tư
Bên cạnh đó, các địa phương chưa làm tốt vai trò giám sát, kịp thời phát hiện sai phạm của chủ rừng để báo cơ quan chức năng xử lý, cũng làm cho rừng giao cộng đồng quản lý bị lấn chiếm và tàn phá thường xuyên diễn ra. (ANTV 14/5)đầu trang(
Ngày 13.5, trên địa bàn xã Yên Định và Thượng Tân, UBND huyện Bắc Mê đã tổ chức Lễ phát động trồng rừng xã hội năm 2015. Tới dự các buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể huyện cùng đông đảo bà con nhân dân các xã.
Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Bắc Mê cùng bà con nhân dân xã Yên Định trồng 800 cây keo, mỡ tại thôn Nà Xá.
Cũng dịp này, huyện Bắc Mê đã tặng 4 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó, 20 suất quà cho các hộ nghèo và 30 suất quà cho các em học sinh trường Mầm non xã Thượng Tân với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. (Báo Hà Giang 14/5)đầu trang(
Tình trạng gỗ nhập từ nước ngoài về tồn kho do không xuất khẩu được, cộng với những phiền toái thanh kiểm tra, đang đẩy nhiều doanh nghiệp gỗ trên địa bàn tỉnh Nghệ An rơi vào cảnh khó khăn, bế tắc.
Theo một số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản ở tỉnh Nghệ An, số lượng tồn đọng gỗ trên địa bàn hiện nay là hàng chục ngàn m3. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các doanh nghiệp từ trước tới nay đều lấy Trung Quốc làm thị trường trọng tâm nên khi họ ngừng nhập khẩu gỗ, doanh nghiệp không kịp trở tay.
Theo thống kê sơ bộ, lượng gỗ nhập từ Lào về Việt Nam rồi xuất sang Trung Quốc chiếm đến 90%. Một vài năm gần đây, giá gỗ có chiều hướng đi xuống. Trong khi đó Trung Quốc lại không đặt hàng nên khiến nhiều doanh nghiệp lao đao vì ế ẩm.
Một số doanh nghiệp phân trần, trong khi họ đang gặp khó khăn, chưa tìm ra lối thoát, họ lại phải đối diện với với những kiểu cách thanh kiểm tra kiểu "dò la" mà "chỉ có ở Nghệ An".
Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh gỗ ở Nghệ An cho biết: Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, đã yêu cầu những người thân của chủ doanh nghiệp phải giải trình về các nguồn tiền trong tài khoản của mình.
Theo đó, Phòng PC46 đang điều tra tất cả những cá nhân cũng như tổ chức gửi tiền vào tài khoản cá nhân của một số người liên quan đến doanh nghiệp buôn gỗ tại Nghệ An. Việc làm bất thường này, đã phần nào gây hoang mang và khiến các bạn hàng, cổ đông của của các doanh nghiệp trên, vì mất niềm tin vào họ.
Một chủ doanh nghiệp khác cho hay: Nếu từ nay đến cuối năm, hàng không bán được thì chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẽ rơi vào cảnh phá sản. “Trước đây, khi mặt hàng gỗ đang thuận buồm xuôi gió, công ty chúng tôi đóng thuế cho Nhà nước 10 – 20 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, mỗi DN còn tạo công ăn việc làm, trả lương cho công nhân từ 300 – 400 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay hàng hóa nhập về không xuất đi được, nên hầu hết các doanh nhiệp đều đang rất khó khăn”, ông này phân trần.
Một đồng chí Phó Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh và kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng PC46 đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tránh việc các doanh nghiệp trên địa bàn tìm cách trốn thuế bằng cách chuyển số tiền lãi từ việc buôn bán gỗ qua một tài khoản cá nhân, chứ không cho vào sổ sách của công ty. Các trinh sát của phòng đều đã được điều động đi khắp nơi để tìm hiểu về nguồn gốc số tiền mà một số cá nhân và tổ chức đã chuyển vào tài khoản cá nhân liên quan đến một số doanh nghiệp trên địa bàn”.
Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc điều tra tiền trong tài khoản của các cá nhân là người thân của doanh nghiệp đã không đúng luật. Họ cho rằng, làm như vậy, không những làm mất uy tín với bạn hàng, cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn vi phạm quyền dân sự cơ bản của công dân.
"Nhiều doanh nghiệp lâm sản ở các địa phương lân cận lại ăn nên, làm ra là nhờ chính sách thông thoáng; nhà nước thu được thuế, doanh nghiệp có lãi, người dân có công ăn việc làm. Nếu tình hình như hiện nay, các doanh nghiệp chúng tôi, buộc phải tìm đến địa phương khác để đăng ký kinh doanh, mở doanh nghiệp. Biết rằng, là người con địa phương, làm như vậy là mất nguồn thu cho tỉnh nhà. Khi không được tạo điều kiện làm ăn, có quá nhiều phiền hà, chúng tôi chấp nhận phải quay lưng thôi". Lãnh đạo một doanh nghiệp (xin dấu tên) đã phân trần như vậy.
Có hay không việc, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành điều tra tài khoản người thân của doanh nghiệp? Phóng viên sẽ tiếp tục liên hệ với UBND tỉnh này để làm rõ. (Người Đưa Tin 14/5)đầu trang(
Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) hiện có 19.000 ha đất vùng cát ven biển. Thời gian qua, các địa phương vùng cát và ngành chức năng đã vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và người dân triển khai trồng rừng trên đất cát ven biển.
Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã trồng hơn 3.700 ha rừng trên cát, với các loại cây trồng chính như bạch đàn, keo lưỡi liềm, phi lao... trong đó có 25 ha cây keo lưỡi liềm, là loại cây trồng mới được Trung tâm Khuyến nông- Khuyến lâm tỉnh triển khai trồng thử nghiệm từ năm 2011 tại xã Triệu Vân.
Sau 3 năm triển khai tại xã Triệu Vân cây keo lưỡi liềm phát triển tốt và hiện nay Trung tâm đã triển khai trồng mới thêm 20 ha tại các xã ven biển, bước đầu cho thấy loại cây này thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng của vùng cát Triệu Phong.
Nhờ trồng đúng quy trình kỹ thuật, được chăm sóc tốt nên diện tích rừng đã nhanh chóng phát triển và đưa lại hiệu quả tốt trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, chống nạn cát bay, cát lấp, chống xói mòn đất cát ven biển và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Thời gian tới, huyện Triệu Phong tiếp tục đưa vào trồng thử nghiệm các loại cây mới, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh vùng cát để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, chống sa mạc hóa và biến đổi khí hậu vùng cát. (Báo Quảng Trị 14/5)đầu trang(
Xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành có gần 1 nghìn ha rừng, trong đó có hơn 7 trăm ha rừng phòng hộ. Từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, đến nay, kinh tế đồi rừng đã và đang góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.
Trước đây ở Ngọc Trạo, bà con có thói quen khai thác lâm sản phục vụ sinh hoạt mà chưa quan tâm đến việc trồng rừng, phát triển kinh tế rừng, do đó, đời sống của người dân rất khó khăn. Từ khi thực hiện chương trình trồng rừng 327 và các dự án trồng rừng 661, 147, nhận thức của người dân nơi đây về nghề rừng, phát triển kinh tế rừng đã thay đổi mạnh mẽ. Bà con đã biết khai thác hợp lý lâm sản, lấy việc phát triển rừng kinh tế rừng là nguồn thu chính và lâu dài. Nghị quyết của Đảng ủy xã cũng đã xác định lấy lâm nghiệp làm chủ đạo, từ đó, thúc đẩy kinh tế trồng trọt, chăn nuôi cùng phát triển.
Đến nay, toàn xã đã có trên 90% số hộ dân tham gia trồng rừng theo các dự án. Hiện nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 40 đến 100 triệu đồng 1 năm nhờ phát triển kinh tế đồi rừng. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên địa bàn xã chỉ còn hơn 10%.
Thời gian tới, xã Ngọc Trạo tiếp tục vận động người dân phát triển kinh tế rừng, phấn đấu mỗi năm trồng mới từ 10 đến 15 ha rừng; đồng thời, hướng dẫn bà con tận dụng đất đồi trồng cây công nghiệp ngắn ngày, nhằm từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. (Đài PTTH Thanh Hóa 13/5)đầu trang(
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Phòng Nông nghiệp huyện cho biết, đây là năm có kế hoạch trồng rừng lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.
Để thực hiện mục tiêu này UBND huyện đã có cả một cuộc họp để bàn giải pháp thực hiện. Trước mắt huyện yêu cầu ngành chuyên môn, các xã theo dõi kiểm tra tiến độ sản xuất, chất lượng cây giống lâm nghiệp tại các công ty lâm nghiệp cũng như các hộ gia đình nhận hợp đồng gieo ươm cây giống trên địa bàn. Đến giữa tháng 4, toàn huyện đã thực hiện gieo ươm được trên 8 triệu cây giống, trong đó đã có trên 1,2 triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn.
Cùng với việc gieo ươm cây giống, huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát, cho các doanh nghiệp và người dân đăng ký trồng rừng. Hiện toàn huyện đã có 2.816 ha diện tích rừng được đăng ký trồng mới; 48,3 ha diện tích được thiết kế trồng rừng; 1.167 ha diện tích phát dọn thực bì; 165,7 ha diện tích đã cuốc hố. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay toàn huyện đã trồng mới được trên 634 ha, đạt 20,4% kế hoạch. Song song với việc kiểm tra chất lượng cây giống, các địa phương vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi có thể trồng rừng ngay trong khung thời vụ tốt nhất. Phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung trong quý II.
Hùng Lợi là xã có kế hoạch trồng rừng lớn nhất huyện với 265,9 ha, trong đó có 263,9 ha rừng trồng tập trung, số còn lại là rừng phòng hộ. Ông Ma Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết, xã đã rà soát diện tích rừng trồng. Riêng đối với các hộ gia đình có diện tích rừng đến tuổi khai thác, xã vận động bà con thực hiện phương châm khai thác đến đâu, thực hiện thu dọn thực bì, cuốc hố trồng rừng ngay đến đó. Ông Ma Văn Tình, thôn Nà Mộ cho biết, năm nay gia đình có kế hoạch trồng mới 1,5 ha rừng, hiện tại gia đình đang tập trung khai thác diện tích rừng đã đến tuổi khai thác để giải phóng đất để trồng lại. Ông Tình cũng đã đặt cây giống cho kế hoạch trồng rừng của gia đình.
Cũng như xã Hùng Lợi, tại xã Xuân Vân, nhiều diện tích đất có thể trồng rừng được bà con đã thu dọn xong thực bì. Đồng chí Triệu Văn Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xác định việc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng không chỉ góp phần nâng cao độ che phủ rừng đồng thời giúp người dân làm giàu từ kinh tế rừng, trước khi bắt đầu vụ trồng rừng mới xã đã thực hiện khảo sát nắm rõ những diện tích đất lâm nghiệp có khả năng trồng rừng. Từ đó lập kế hoạch báo cáo UBND huyện xin chỉ tiêu về trồng rừng.
Để bảo đảm nguồn cây giống cho công tác trồng rừng xã đã liên kết với Công ty Lâm nghiệp Tuyên Bình, vận động người dân thực hiện gieo ươm cây giống bảo đảm đúng tiêu chuẩn chất lượng. Năm nay, toàn xã có kế hoạch trồng mới trên 143 ha rừng và hiện tại nhiều thôn bà con đã thực hiện trồng rừng. Ông Bùi Ngọc Hải, thôn Vông Vàng cho biết, tranh thủ mấy ngày trước có mưa, gia đình đã cuốc hố, bỏ phân và trồng mới được trên 500 cây keo.
Đồng chí Phó Phòng Nông nghiệp huyện Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, lo lắng nhất hiện nay của huyện, đó là mục tiêu trồng rừng tại các công ty lâm nghiệp là sẽ rất khó thực hiện. Bởi hiện nay, giá nguyên liệu gỗ đang xuống thấp, nên nhiều công ty lâm nghiệp chưa thực hiện khai thác, hoặc khai thác ít dẫn đến việc giải phóng đất để trồng lại rừng theo thiết kế là rất chậm. Theo báo cáo của UBND huyện đến hết tháng 3, toàn huyện mới khai thác được 269,6 ha, đạt 9,2% kế hoạch.
Tìm giải pháp cho vấn đề này, huyện đã đề xuất với UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các chính sách trong việc khai thác, thu mua gỗ nguyên liệu để đẩy nhanh tiến độ khai thác rừng trồng sản xuất đã đến tuổi, nhằm giải phóng đất, bảo đảm kế hoạch trồng rừng đạt hiệu quả. (Báo Tuyên Quang 15/5)đầu trang(
Phong trào trồng cây mắc ca vẫn tiếp diễn trên địa bàn Tây nguyên mặc dù các tỉnh đưa ra khuyến cáo phải thận trọng.
Được gán các biệt danh như “cây tỉ đô”, “nữ hoàng các loại hạt khô”…, những năm gần đây, cây mắc ca đã tạo nên cơn sốt kích thích nông dân các tỉnh Tây nguyên lao vào trồng.
Ông Nguyễn Văn Cúc ở thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc, H.Krông Năng (Đắk Lắk) là một trong những người trồng mắc ca đầu tiên ở tỉnh này. Hiện ông có 300 cây mắc ca hơn 10 năm tuổi, 5 năm nay cho thu hoạch ổn định với sản lượng khoảng 4 tấn hạt/năm. Ông Cúc cho biết năm ngoái thu nhập hơn 600 triệu đồng từ mắc ca, phần lớn hạt mắc ca được bán cho nông dân các nơi mua về ươm giống.
Trồng ngẫu nhiên 20 cây mắc ca trong vườn nhà từ năm 2008, ông Trần Xuân Vịnh ở xã Đắk Hring, H.Đắk Hà (Kon Tum) cho biết hiện mỗi năm thu được 300 kg hạt, bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/kg. Hiện ông Vịnh cũng tự lấy hạt ươm hơn 2.000 cây giống mắc ca để trồng xen trong 10 ha cà phê của mình với tính toán mỗi năm thu từ 2-3 triệu đồng/cây.
Tuy nhiên, không phải ai trồng mắc ca cũng may mắn có thu nhập khá như hai hộ kể trên. Từ năm 2009, ông Nguyễn Văn Sơn, ở xã Nghĩa Hòa, H.Chư Păh (Gia Lai) sang Đắk Lắk mua 300 cây giống mắc ca về trồng nhưng chỉ có một số cây cho quả rất ít, có cây quả lại nhỏ. Thấy hiệu quả không đạt như mong đợi, ông Sơn đã chặt bỏ khoảng 100 cây mắc ca để chuyển sang trồng cây khác và dự định sẽ chặt bỏ thêm.
Đắk Nông hiện là tỉnh có diện tích cây mắc ca trồng mới đáng kể, với gần 1.500 ha. Tuy nhiều vườn mắc ca đã vào tuổi kinh doanh nhưng người nông dân vẫn lo lắng về hiệu quả từ cây trồng này. Ông Vũ Tá Trọng, ở xã Đắc Nia, TX.Gia Nghĩa, cho biết đã trồng 500 cây mắc ca bước sang tuổi thứ 5, cây sinh trưởng, phát triển nhanh nhưng tỷ lệ đậu quả lại thấp. Ông Trọng băn khoăn: “Năm ngoái tôi thu bói cả vườn được vài chục ký hạt, chủ yếu làm thực phẩm ăn trong nhà, khả năng năm nay cũng thu như thế. Nhìn thấy hoa ra nhiều nhưng không đậu quả bao nhiêu, ở đây cũng chưa thấy ai thu mua sản phẩm này”. Một cán bộ lãnh đạo Sở NN-PTNT Đắk Nông, cho biết khi khảo sát một số vườn mắc ca ở H.Đắk Mil cũng thất vọng vì nhận thấy quá ít trái ngay cả ở cây 10 năm tuổi.
Hầu hết các tỉnh Tây nguyên đều tỏ rõ quan điểm thận trọng khi phát triển cây mắc ca. Đầu tháng 5 này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở NN-PTNT khuyến cáo người dân không nên trồng, mở rộng diện tích cây mắc ca. Lý do là trên địa bàn tỉnh trồng được 110 ha mắc ca, cây sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng phần lớn đậu trái không đạt. Tỉnh Đắk Nông cũng có khuyến cáo tương tự, không khuyến khích người dân trồng mắc ca. Mặc dù quy hoạch phát triển tới 14.600 ha vào năm 2020, trước mắt tỉnh này cũng chỉ cho phép trồng thử nghiệm các mô hình với diện tích 200 ha ở H.Tuy Đức.
Tuy nhiên, dễ nhận ra cơn sốt trồng mắc ca ở Tây nguyên chưa có điểm dừng khi nhìn vào thị trường giống đang hết sức sôi động. Ở khu vực “chợ giống” Ea Kmát, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hầu như ngày nào cũng có người dân các nơi đến tìm mua cây mắc ca nhưng các cơ sở ở đây không đủ giống để bán. Tại Gia Lai, Công ty TNHH giống cây trồng Vinamacca Đức Anh đang xây dựng vườn ươm quy mô khoảng 300.000 cây mắc ca giống. Ở Đắk Nông, Công ty CP mắc ca Nữ hoàng đã ươm 20.000 cây mắc ca chuẩn bị cung ứng cho nông dân trong năm nay...
Phần lớn các hộ trồng mắc ca có trái ở Tây nguyên đều bán hạt cho các công ty giống, các chủ vườn ươm, hoặc tự ươm giống cây thực sinh. Nhiều ý kiến cho rằng giá bán hạt mắc ca làm giống ở mức cao đã gây ngộ nhận mắc ca có hiệu quả kinh tế cao hơn cây trồng khác, thúc đẩy nông dân đổ xô trồng.
Tiến sĩ Trần Vinh, Phó viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên, tỏ ra lo ngại ở khía cạnh khác: “Về kỹ thuật, nếu không ghép chồi mà trồng mắc ca bằng cây thực sinh thì sau này phần lớn số cây sẽ không có trái hoặc trái rất ít, người trồng sẽ chịu thiệt hại lớn”. (Thanh Niên 15/5)đầu trang(
Nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh và có những bước đi thận trọng trong việc cắt giảm kim ngạch XK mặt hàng dăm gỗ.
Suốt một thập kỷ qua, ngành chế biến và XK dăm gỗ liên tục phát triển. Từ năm 2011, Việt Nam đã trở thành quốc gia có số lượng dăm gỗ XK lớn nhất thế giới. Theo kết quả nghiên cứu XK dăm gỗ Việt Nam giai đoạn 2012- 2014 do Tổ chức Forest Trends phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định và Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM phối hợp thực hiện, năm 2014, Việt Nam XK gần 7 triệu tấn dăm khô, đạt giá trị XK 958 triệu USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch XK gỗ và các sản phẩm gỗ. Xu thế chung cho thấy, trong tương lai, thị trường XK dăm gỗ còn nhiều cơ hội rộng mở.
Tại cuộc đối thoại DN "Vai trò của gỗ nguyên liệu NK trong ngành chế biến gỗ Việt Nam và hướng đi nào cho ngành chế biến dăm gỗ XK" mới đây, ông Tô Nguyên Phúc, đại diện Tổ chức Forest Trends cho rằng, ngành dăm gỗ đã và đang phát triển “nóng”. Sự phát triển của ngành này tạo ra những thông tin trái chiều giữa ngành dăm và ngành chế biến gỗ bởi 2 ngành này sử dụng chung nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào từ rừng trồng.
“Đến nay, XK dăm gỗ được coi là XK nguyên liệu thô và không được khuyến khích bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Chính phủ hiện đang cân nhắc việc áp dụng các chế tài, đặc biệt là xem xét tăng thuế XK dăm gỗ nhằm hạn chế lượng dăm XK, tạo cơ hội cho việc phát triển gỗ lớn rừng trồng, tạo nguồn cung nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ”, ông Tô Xuân Phúc nói.
Xung quanh vấn đề này, nhiều ý kiến chia sẻ tại buổi đối thoại đều cho rằng, việc hạn chế sự phát triển của ngành dăm với mục đích tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm gỗ rừng trồng là định hướng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, các câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây là thời điểm nào áp thuế XK dăm và mức thuế là bao nhiêu thì phù hợp? Yếu tố gì là cần thiết đối với hộ gia đình để có thể đảm bảo khi thuế XK dăm gỗ được áp dụng hộ gia đình sẽ chuyển sang thực hiện đầu tư trồng rừng gỗ lớn, tạo nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ?
Ông Tô Xuân Phúc đưa ra phân tích: Hiện 130 cơ sở chế biến XK dăm trên cả nước có liên quan trực tiếp đến ít nhất 50% trong tổng số 1,4 triệu hộ gia đình miền núi hiện đang cung cấp nguyên liệu cho ngành dăm. Nếu Chính phủ điều chỉnh thuế XK dăm gỗ, 130 DN chế biến dăm này sẽ là nhóm đối tượng phải chịu thuế. Tuy nhiên, thay vì tự mình chịu mức thuế này, các DN XK dăm chuyển toàn bộ chi phí có liên quan đến thuế vào giá mua nguyên liệu đầu vào. Kết quả là các hộ gia đình cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy dăm là nhóm đối tượng phải chịu thuế.
Nhóm nghiên cứu Báo cáo XK dăm gỗ Việt Nam giai đoạn 2012-2014 đưa ra kiến nghị, trước khi áp dụng thuế XK dăm, cơ quan Nhà nước cần có những đánh giá chi tiết và khách quan về thực trạng của ngành dăm, đặc biệt về nguồn cung nguyên liệu và động lực đầu tư sản xuất gỗ rừng trồng của hộ gia đình. Bên cạnh đó, cần có những nghiên cứu sát thực về mối quan hệ tương tác giữa ngành dăm và các ngành khác có sử dụng nguồn gỗ nguyên liệu từ rừng trồng.
Kết quả của các nghiên cứu này sẽ giúp việc xây dựng các chính sách, bao gồm cả chính sách thuế XK dăm gỗ được hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm thiểu được những rủi ro mà chính sách có thể mang lại, đặc biệt là các tác động tiềm tàng đối với hàng triệu hộ gia đình hiện là động lực chính trong việc mở rộng diện tích rừng trồng của Việt Nam.
Xung quanh vấn đề này, chuyên gia kinh tế lâm nghiệp Vũ Long bày tỏ băn khoăn: Với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 sẽ giảm khoảng một nửa kim ngạch XK dăm gỗ, tương đương với đó là giảm đi khoảng nửa tỷ USD (chiếm 8-10% tổng giá trị XK gỗ và các sản phẩm từ gỗ), vậy sẽ phát triển cái gì để thay thế vào nửa tỷ USD đó?
“Theo tôi, cần tuân thủ cơ chế thị trường, để ngành chế biến, XK dăm gỗ và ngành chế biến, XK gỗ cạnh tranh một cách công bằng chứ không nên can thiệp vào bằng các biện pháp hành chính như tăng thuế XK dăm gỗ lên. Hiện nay, giá gỗ đầu vào của ngành dăm là 1.150.000 đồng/m3 còn giá đầu vào của gỗ chế biến XK cũng chỉ là 1.500.000 đồng/m3. Ngành chế biến, XK gỗ muốn cạnh tranh về nguồn nguyên liệu thì phải tự tìm cách nâng cao giá trị gia tăng trong chế biến sâu, từ đó tăng giá thu mua gỗ nguyên liệu đầu vào. Như vậy cả nông dân và DN đều được lợi. Phải tùy vào lợi thế từng ngành nghề và tuân thủ sự cạnh tranh để phát triển. Ví dụ như Australia là đất nước rất phát triển nhưng do có lợi thế về XK dăm gỗ, đất nước này vẫn có vùng chuyên XK dăm gỗ”, ông Long nhấn mạnh.
Với tư cách là đại diện cho cơ quan Nhà nước có liên quan, đáp lại những thắc mắc, băn khoăn đặt ra, bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) khẳng định: Vấn đề gỗ nguyên liệu không thể đưa vào chế biến 100%. Mỗi DN thuộc ngành nghề khác nhau lại có những bức xúc riêng tùy vào góc độ và lợi ích của mình. Bản thân DN trong ngành chế biến, XK dăm gỗ và ngành chế biến, XK gỗ có mâu thuẫn lợi ích nhóm mà cơ quan Nhà nước phải lắng nghe cả đôi bên, có sự cân đối tổng thể.
“Định hướng chung vẫn là giảm dần XK dăm gỗ. Tuy nhiên, tất cả các ý kiến của DN xung quanh vấn đề này có thể tập hợp thông qua Hiệp hội để chính thức gửi tới các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT và Chính phủ để có tiếng nói chính thống và mức độ lan tỏa rộng, từ đó có sự chỉ đạo xuống các cấp bên dưới. Văn bản pháp luật nếu chưa phù hợp, cần thiết thì sẽ điều chỉnh. Cơ quan Nhà nước sẽ cân nhắc mọi yếu tố, đối tượng khác nhau để hài hòa, phù hợp. Riêng vấn đề tăng thuế XK dăm gỗ vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, xem xét chứ chưa áp dụng ngay”, bà Vân khẳng định. (Hải Quan 15/5)đầu trang(
12.5, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án (DA) nhà máy chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phát. DA được thực hiện tại Cụm Công nghiệp Hoài Tân, xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn) với diện tích 102.500m2.
Mục tiêu của DA là sản xuất ván ghép thanh, ván phủ veneer, viên nén gỗ, xẻ gỗ CD với tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng. DA được thực hiện xây dựng trong 3 năm, chia làm 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1 (từ năm 2015-2016) xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động xưởng xẻ gỗ CD, xưởng sản xuất ván ghép thanh, hệ thống lò sấy; giai đoạn 2 (từ năm 2016-2017) xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động xưởng sản xuất viên nén gỗ; giai đoạn 3 (từ năm 2017-2018) xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động xưởng sản xuất ván phủ veneer. (Báo Bình Định 14/5)đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Cảnh sát tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa tiến hành bắt giữ một nhóm 10 người bị tình nghi đã giết và chặt chân tay một con gấu trúc khổng lồ.
Cảnh sát đã thu giữ được lông, thịt và xương động vật quý hiếm tại nhà của các nghi phạm ở quận Yanjin.
Ông Shi Qin, một sỹ quan cảnh sát tại Cục Lâm nghiệp Vân Nam cho biết, các mẫu lông, thịt và xương trên là của một con gấu trúc cái.
Con gấu trúc khổng lồ trên được cho là đã bị bắn và giết chết hồi tháng 12 năm ngoái. Theo các nhà khoa học, hiện còn khoảng 1.800 con gấu trúc khổng lồ hoang dã sống ở Trung Quốc. (Vietnam+ 13/5)đầu trang(
Đoàn liên ngành của Việt Nam, ngày 13-5, đã tới thăm hiện trường tiêu hủy đống ngà voi của Chính phủ Kenya, trong khi phía Việt Nam cũng đang đề xuất các giải pháp cho các kho lưu trữ các sản phẩm từ động vật hoang dã (ĐVHD) bị thu giữ.
Có hơn 10 quốc gia đã tiến hành tiêu hủy ngà voi với số lượng lớn là các sản phẩm tịch thu được trong các vụ án buôn lậu ĐVHD trong ba năm qua. Hơn 40 tấn ngà voi được đốt hoặc nghiền nhỏ cho sự cam kết của các quốc gia trong việc phòng chống nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp.
Để thực hiện kiến nghị của Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST) đang chuẩn bị đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm tập trung hóa, lên danh mục kiểm kê và dán nhãn cho các mẫu vật/ sản phẩm thu giữ được trong quá trình thực thi pháp luật buôn bán động vật hoang dã trong danh mục cấm. Đề xuất này cũng đưa ra giải pháp tiêu hủy các sản phẩm thu giữ được.
Ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cho rằng, việc quản lý các kho lưu trữ các loài ĐVHD được bảo vệ sau khi bắt giữ là ưu tiên hàng đầu để giảm thiểu việc rò rỉ, cũng như nâng cao nhận thức của người dân. Ưu tiên thứ hai là phải phát huy tối đa các giá trị khoa học và giá trị thông tin của những kho lưu trữ này.
Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện đến từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan, Vụ Châu Phi của Bộ Công An (Interpol NCB), Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, và Bộ Ngoại giao đến thăm Kenya như một phần của đối thoại song phương để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước.
Kết thúc chuyến thăm và làm việc, hai bên đã đi tới đồng thuận về việc xây dựng Bản ghi nhớ trong đó có đưa ra các hành động mà hai quốc gia cần phải tiến hành để tăng cường công tác thực thi giữa hai nước trong nỗ lực phòng chống nạn buôn bán ĐVHD. Bản ghi nhớ này cũng xúc tiến việc xây dựng một Hiệp định tương trợ tư pháp, cũng như các phương thức chuẩn liên quan tới việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan của hai chính phủ. (Nhân Dân 14/5)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||