Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 14 tháng 04 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Vì muốn trả thù việc các cán bộ bảo vệ rừng thường xuyên phát hiện và cấm việc khai thác gỗ lậu trái phép, Thành đã ập vào dùng dao chém liên tiếp khiến 2 bảo vệ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 14-4, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để điều tra nguyên nhân 2 cán bộ bảo vệ rừng ở Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm - Công nghiệp Long Đại – Quảng Bình) vừa bị một đối tượng hành hung.
Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 12-4, sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại Khoảnh 3 - Tiểu khu 329 (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), 2 cán bộ bảo vệ rừng ở Lâm trường Trường Sơn là anh Trần Quang Hùng (SN 1984, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) và Hoàng Thành Nguyên (SN 1982, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) đang nằm nghỉ trên võng thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Văn Thành (trú Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) ập vào dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người.
Một nhánh ở khu rừng thuộc quyền quản lý của Lâm trường Trường Sơn, nơi 2 cán bộ bảo vệ rừng bị Thành dùng dao chém vào người nhiều nhát.
Hậu quả, anh Nguyên bị chém 2 nhát ở cánh tay trái và mông. Anh Hùng bị chém 1 nhát gãy hở xương ở cánh tay trái và đầu gối chân phải với vết thương dài hơn 20cm, độ sâu gần 4cm và nhiều viết chém khác trên cơ thể, phải đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Lâm trường Trường Sơn đã điều lực lượng tới hiện trường nắm bắt thông tin vụ việc, đồng thời đưa 2 cán bộ bị thương đi cấp cứu.
Được biết, đối tượng Thành là một “lâm tặc” thường xuyên vào rừng khai thác gỗ lậu và nhiều lần bị các cán bộ bảo vệ rừng ngăn chặn nên nhiều người cho rằng đây là hành động “trả thù”.
Sau khi hành hung 2 cán bộ, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. (Nhân Dân + Sài Gòn Giải Phóng + Đại Đoàn Kết + Người Lao Động + Tin Tức 14/4)đầu trang(
Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà nằm ở Đông Bắc TP Đà Nẵng, không chỉ là lá phổi xanh giữ gìn môi trường trong lành cho thành phố bên bờ sông Hàn, mà còn là nơi có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đặc biệt là voọc chà vá chân nâu, nằm trong Sách đỏ. Tuy nhiên, với nạn săn bắt trái phép thì voọc chà vá chân nâu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng…
Vào ngày 30/3, khi tuần tra tại tiểu khu 64, cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, phát hiện bắt giữ Vi Văn Sơn (39 tuổi, trú xóm 9, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang sử dụng bẫy săn bắt động vật hoang dã trái phép. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 90 dây bẫy thép, 10 bẫy kẹp sắt, 3,11kg mẫu động vật rừng gồm xương, da, thịt, nội tạng đã bị cắt rời và hong khói. Từ 8 mẫu vật phẩm động vật rừng thu được, cơ quan Kiểm lâm Đà Nẵng xác định có 5 loài động vật tại Khu BTTN Sơn Trà đã bị Vi Văn Sơn và đồng bọn săn bắt, giết hại. Đó là voọc chà vá chân nâu, hoẵng, ếch suối, sóc cây, chồn. Trong số đó có 3/8 mẫu được xác định là 3 cá thể riêng biệt voọc chà vá chân nâu.
Qua đấu tranh, Vi Văn Sơn khai nhận đã cùng với 4 đối tượng: Vi Văn Hoàng (49 tuổi), Nguyễn Văn Hội (52 tuổi), Nguyễn Văn Lý (28 tuổi) và Lê Thị Lan (25 tuổi), cùng quê với Sơn, nhiều lần vào Khu BTTN Sơn Trà dựng lán trại để trụ bám dài ngày, đặt bẫy săn bắt động vật hoang dã tại đây. Ở lại giữa rừng Sơn Trà nhiều tuần liền, Sơn và đồng bọn đã dùng đủ loại bẫy giăng mắc khắp nơi, săn bắt các loài thú, kể cả những loài quý hiếm. Sau khi bắt được, các đối tượng giết mổ thịt tại chỗ, hong khói, phơi khô và chuyển đi tiêu thụ.
Từ kết quả điều tra, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ săn bắt, xẻ thịt voọc chà vá chân nâu tại Khu BTTN Sơn Trà cho cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật…
Từ việc đối tượng vào Khu BTTN Sơn Trà dựng lán trại ở hàng tuần liền để giăng bẫy săn bắt, giết hại động vật hoang dã thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, chứng tỏ những kẻ săn bắt động vật hoang dã rất liều lĩnh, coi thường pháp luật. Sự việc trên gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh để cơ quan Kiểm lâm Đà Nẵng có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại Khu BTTN Sơn Trà, chấm dứt ngay nạn săn bắt động vật hoang dã tại đây…(Công An Nhân Dân 13/4)đầu trang(
13/4, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm đối với 8 người dân tại phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội Hủy hoại tài sản. TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên y án sơ thẩm do các bị cáo đã xâm phạm vào tài sản nhà nước.
Các bị cáo gồm: Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi), Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu), Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc) và Đỗ Thị Le (64 tuổi, cùng ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Trước đó, vào 13/10/2013, nhóm người trên chặt 12 cây tràm (trồng được 11 năm) tại lô đất 104 thuộc KP 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Những cây này được xác định thuộc quyền quản lý của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa.
Khi xảy ra vụ việc, Công an TP Biên Hòa vào cuộc điều tra và xác định giá trị 12 cây keo khoảng 10,6 triệu đồng. Nhóm 8 người bị truy tố về hành vi Hủy hoại tài sản.
Ngày 8/4/2014, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án hình sự ra xét xử phúc thẩm đối với 8 người về tội “hủy hoại tài sản”. Tại phiên xét xử, Đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị hủy hồ sơ, điều tra lại.
Ngày 15/12/2014, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù cả 8 người.
Cụ thể các bị cáo: Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), và Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi) bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 5 tháng 4 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam), thả tự do ngay tại tòa.
Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu) Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Đỗ Thị Le (64 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.Biên Hòa) bị phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Sau khi tòa tuyên án, 7 bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan. Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí không làm đơn kháng cáo.
Ngày 13/4/2015, TAND tỉnh Đồng Nai khép lại phiên tòa sau 5 ngày xét xử, nghị án và tuyên y án sơ thẩm. (Đời Sống & Pháp Luật + Đại Đoàn Kết 14/4)đầu trang(
Do nắng nóng và khô hạn kéo dài ở Tây Nguyên và tiếp tục diễn biến bất lợi đe dọa trực tiếp đến nhiều khoảng rừng rộng lớn nên nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Tây Nguyên là rất cao.
Hiện nay, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai,  Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng đang bước vào thời kỳ cao điểm của cháy rừng, hầu hết diện tích rừng đều có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên và ở cấp độ nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Đầu mùa khô năm 2015, nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên đã bị thiêu rụi, do nhiều nguyên nhân khác nhau: Tại Đắc Nông hơn 2.000m2 rừng tại tiểu khu 1807 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (H. Đắc Glong) đã bị thiêu rụi, hơn 0,6ha rừng thông thuộc BQL rừng phòng hộ Sêrêpốk bị thiêu rụi tại Lâm Đồng và ít nhất 3ha rừng thông thuộc BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Gia Lai) bị thiêu cháy. (Công An Đà Nẵng 14/4)đầu trang(
Trong tâm khảm của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Dak Lak nói riêng, voi được xem như người bạn, người thân và được tôn sùng với nhiều ý nghĩa tâm linh. Cũng chính vì lẽ đó, khi voi chết, người ta đã không ngần ngại bỏ ra nhiều tiền của xây mộ cho voi với mong muốn khi chúng “yên nghỉ” cũng luôn gắn bó với buôn làng…
Bà Lê Thị Thanh Hà, Giám đốc công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn (buôn N’drếch, xã Ea Huar, Buôn Đôn) rất tự hào khi kể về voi  Pắc Kú và H’Panh  khi chúng còn sống. Voi Pắc Kú được những gru (thợ săn voi) ở Bản Đôn bắt được vào mùa hè năm 1978. Sau gần 6 tháng thuần dưỡng, chú đã trở thành thành viên của đàn voi nhà Bản Đôn. Với cá tính hiền lành, thân thiện và thông minh, Pắc Kú được người dân trong buôn làng và đám trẻ rất yêu thích. Chẳng bao lâu, Pắc Kú đã trưởng thành, hằng ngày chăm chỉ công việc nương rẫy và xuất sắc trong những lần cùng các gru lâm chinh.
Năm 1988, Pắc Kú được một người ở huyện Chư Sê (Gia Lai) đổi những vật quý mang về. Đầu năm 2009, sau 21 năm xa đàn và buôn làng quen thuộc, Pắc Kú được đón về làm việc tại Khu du lịch sinh thái Bản Đôn. Còn H’panh là voi cái do Ama Kông bắt được, thuần dưỡng rồi bán cho một người dân ở Krông Pak. Vào năm 2003, Khu du lịch sinh thái Bản Đôn mua lại H’Panh để nuôi dưỡng và phục vụ du lịch. Trong một lần đưa đoàn khảo sát, khám phá tour du lịch trên dãy núi xa, H’panh đã phát hiện một đàn thú dữ và lập tức báo hiệu cho đoàn biết, sau đó đưa mọi người về nhà an toàn sau gần 2 ngày lạc trong rừng…
Cũng chính vì yêu thương voi như người thân trong gia đình mà khi Pắc Kú và H’Panh “nằm xuống”,  bà Hà đã bỏ ra khoảng 400 triệu đồng để xây mộ cho hai con voi ngay trong khuôn viên của khu du lịch. Nơi an nghỉ của Pắc Kú và H’Panh được đắp bằng xi măng theo thế voi phục nằm cạnh nhau, tọa lạc trên khu đất rộng chừng 50 m2. Sau mỗi mộ đều dựng tấm bia đá rất to ghi tóm tắt “lý lịch” cũng như những “công trạng” nổi bật khi voi còn sống.
Bà Hà kể: “Vào tháng 5-2010, trong một đêm đi ăn, voi H’panh bị ngộ độc vỏ cây ngành ngạnh. Sau một tuần chữa trị, voi H’Panh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 55. Mọi người trong buôn chưa kịp nguôi ngoai sau cái chết của H’ Panh, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả Bản Đôn gần như chết lặng khi nghe tin voi Pắc Kú bị kẻ xấu chém 217 nhát rìu và búa, khiến nó bị thương rất nặng. Để chữa chạy cho Pắc Kú, gia đình đã liên hệ nhiều nơi, mời các bác sĩ thú y trong nước lẫn nước ngoài. Nhưng vì vết thương quá nặng Pắc Kú đã trút hơi thở cuối cùng vào tháng 1- 2011 ở tuổi 33.
Từ khi xây mộ cho voi, nhiều du khách đến đây đều ghé đặt những bông hoa hay thắp nén hương tỏ lòng thương tiếc. Những lúc không có khách tham quan, Khu du lịch cử nhân viên dọn dẹp vệ sinh, thắp hương đều đặn. Hiện nay, ở Khu du lịch sinh thái Bản Đôn, ngoài việc tổ chức các hình thức du lịch truyền thống như tham quan nhà dài, nghe nghệ nhân hát, chơi nhạc cụ truyền thống, cưỡi voi khám phá dòng Sêrêpôk…, thì khu mộ voi cũng trở thành một địa điểm du lịch mang vẻ riêng biệt, mới mẻ.
Không được đầu tư nhiều tiền của như Khu du lịch sinh thái Bản Đôn, các ngôi mộ voi tại huyện Lak nằm tĩnh lặng, trang nghiêm bên cạnh hồ Lak hoang sơ, thơ mộng. Khi biết chúng tôi có ý định đi thăm các ngôi mộ voi tại đây, vợ chồng ông Lê Văn Quyết và bà H’Ang RơYam (ở buôn Lê, thị trấn Liên Sơn) chủ của voi H’ Khun, vẫn không giấu được vẻ đau buồn.
Trong khi bà H’Ang đi chuẩn bị hương, hoa, chuối, mía… để vào thăm mộ voi, thì ông Quyết ngồi tâm sự với chúng tôi những câu chuyện về voi H’Khun khi còn sống. “Voi H’Khun ngày xưa hiền lành và thông minh lắm. Nó sống với gia đình chúng tôi từ ngày còn bé xíu. Cả dòng họ tôi xem nó như là một thành viên, một người thân trong gia đình”- ông Quyết trầm ngâm nhớ lại. Sau khi chuẩn bị xong đồ cúng, chúng tôi theo chân vợ chồng bà H’Ang đi thăm mộ voi. Ngôi mộ voi nằm trên ngọn đồi bên cạnh hồ Lak, rộng chừng 60m2, bao quanh là hàng rào thép B40 được khóa cẩn thận.
Bày biện các đồ ăn mà H'Khun thích lên bàn thờ, vợ chồng bà H’Ang thắp hương xong rồi tâm sự: Vào năm 2011, voi H’Khun bị kẻ xấu chặt đứt đuôi khi đang đi ăn. Do bị mất máu quá nhiều cộng với tuổi cao nên H’Khun đã chết ở tuổi 60. Cũng vì tiếc thương nên gia đình đã tổ chức đám tang cho H’Khun trước sự chứng kiến của đông đảo người trong buôn và du khách. Chúng tôi chuẩn bị rượu cần, gà, heo theo đúng tập tục của người đồng bào để tổ chức tang lễ cho voi. Thầy cúng đọc lời khấn để cầu cho linh hồn H’Khun được siêu thoát. Xong xuôi mọi thủ tục, gia đình thuê máy múc đào đất để chôn cất voi.
“Vào các ngày lễ, rằm… mọi người đều tới thắp hương, dọn dẹp mộ cho H’Khun. Mọi người trong gia đình đều xem nó như là một người thân, là con cái trong nhà”, - bà H’ Ang ngậm ngùi tâm sự.
Những ngôi mộ voi tại Dak Lak dù được đầu tư tiền của và công sức khác nhau, nhưng đều mang một ý nghĩa thiêng liêng, trân trọng của chủ voi cũng như bà con buôn làng nơi voi sinh sống. Qua việc xây dựng mộ cho voi, họ thể hiện tình yêu thương đối với loài động vật thông minh mà hiền lành này. (Hải Quan 14/4)đầu trang(
Đang vào đỉnh điểm khắc nghiệt nhất của mùa khô đã khiến cho hàng loạt diện tích rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bị chết.
Còn tại một số khu vực khác, nhiều cây trồng của dân cũng đang héo lá từng ngày, nếu không có mưa xuống sẽ tiếp tục chết… Cây rừng chết hàng loạt Theo đoàn liên ngành Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai xuống kiểm tra rừng phòng hộ Xuân Lộc và khu vực rừng tràm từ 1 đến 3 năm tuổi ở Đầm Voi (thuộc xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), chúng tôi chứng kiến cây chết hàng loạt, lá rụng hết chỉ còn trơ lại những cành khô.
Ông Thái Văn Phượng, Trưởng phân trường Đầm Voi chia sẻ: “Tràm là loài cây chịu nắng hạn rất tốt nhưng cũng không chịu nổi cái nắng nóng như thiêu đốt của mùa khô năm nay thì những cây khác làm sao sống được. Thấy cây chết nhiều, nóng ruột, chúng tôi phải chắt chiu từng chậu nước đem tưới cho cây nhưng cũng không thấm vào đâu vì cả khu rừng rộng bao la đang khát nước!”. Tiếp tục đi sang khu vực rừng dầu từ 4 đến 5 năm tuổi, rất nhiều cây đã chết khô, những cây còn lại cũng rụng gần hết lá, xung quanh mặt đất khô nứt.
Nhặt những chiếc lá xanh dưới mặt đất lên, Phó GĐ BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc Đặng Khánh Tài giải thích: “Theo quy luật tự nhiên, thường lá khô mới rụng, đằng này lá xanh cũng bị rụng quá nhiều thế này chứng tỏ cây đang thiếu nước trầm trọng. Nếu trong những ngày tới trời vẫn không mưa thì những cây này sẽ chết!”.
Theo BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc, diện tích rừng tự nhiên được giao quản lý gần 10.400 ha, trong đó hơn 10.000 ha thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) và hơn 344 ha thuộc các huyện Tánh Linh và Hàm Tân (Bình Thuận). Nếu theo quy hoạch loại rừng thì có gần 5.800 ha rừng phòng hộ và hơn 4.200 ha rừng sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 19.000 cây gỗ lớn chết/974,86 ha và số lượng cây keo lai chết từ 50-70%/12,26 ha.
Ông Hoàng Ðình Long, GĐ BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc lo lắng: “Mùa khô năm nay nắng nóng kéo dài và phức tạp nhất trong 10 năm trở lại đây. Ðiều này khiến cho diện tích rừng thuộc đơn vị chúng tôi quản lý nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm vì đã nhiều tháng rồi trên địa bàn chưa có mưa. Do vậy, nhiều diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, luôn hứng chịu khí hậu khô nóng của khu vực Nam Trung bộ”. Theo ông Long, những cây trồng chết nhiều có độ tuổi từ 1 đến 3 năm. Ðối với những cây lớn hơn, do thiếu nước lâu ngày nên đang có hiện tượng rụng lá hàng loạt và nguy cơ sẽ chết trong vài ngày tới.
Vì cây chết cục bộ và nằm rải rác trong rừng sâu khiến việc triển khai các phương án khắc phục cứu rừng gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, mùa khô còn kéo dài cho đến tháng 5. Việc nắng nóng gay gắt không những khiến cây trồng chết mà nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Thấp thỏm ngóng mưa Trước tình hình số cây héo chết quá nhiều, BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc đã phải huy động tối đa lực lượng phun tưới nước nhằm cố gắng giữ cây rừng không để chết thêm diện tích.
Dẫn chúng tôi đến tham quan một số “điểm nóng”, ông Đặng Khánh Tài, Phó GĐ BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc tâm sự: “Những ngày qua chúng tôi liên tục huy động lực lượng tưới nước cho cây tại những khu vực có điều kiện bố trí tưới được. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án chữa cháy nhằm khắc phục tạm thời để cứu cây được phần nào hay phần đó. Bởi có những khu vực nằm quá sâu, đường đi hiểm trở khiến xe chở nước không thể chạy vào được thì đành chịu để cây chết, sẽ trồng cấy dặm sau”.
Theo ông Tài, dù đơn vị đã hết sức cố gắng để khống chế cây chết, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn nước ngày càng cạn kiệt. Thậm chí ngay cả nước sinh hoạt còn thiếu, chứ đừng nói đến nước tưới cho cây. Sau gần chục năm, bây giờ mới xảy ra hạn hán khắc nghiệt đến mức cây rừng cũng chết khô thế này. Chưa bao giờ ở vùng này mọi người đều thấp thỏm ngày đêm để mong trời đổ mưa cứu rừng như bây giờ. Mùa khô 2014 – 2015, Đồng Nai là một trong những tỉnh hiện có nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Do vậy, cùng với việc tưới nước cứu cây rừng thì BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc đã phải huy động tất cả lực lượng ngày đêm tuần tra, chốt chặn tại những khu vực trọng điểm để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng xảy ra. Với 6 phân trường trong lâm phận quản lý, gồm: Gia Huynh, Gia Phu, Láng Cát, Ðầm Voi, Núi Le và Trảng Táo, đơn vị đã tiến hành cày lấp thực bì, phát quang quét dọn lá rụng trên đường băng cản lửa. Tại các chòi canh ở phân trường, cắt cử người túc trực 24/24 nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu cháy xảy ra.
“Thời tiết đang trong giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô nắng nóng gay gắt, lá rụng cây chết khô nên rất dễ cháy. Hơn nữa, trong mùa khô cũng là mùa của bà con thu hoạch nông sản, đốt nương, dọn rẫy, chỉ cần một sơ xuất nhỏ sẽ dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao khiến chúng tôi cũng như đang sống trên...đống lửa”, ông Long nói. (Nông Nghiệp VN 13/4)đầu trang(
Khi những cánh rừng ở Tây Nguyên liên tục bị chặt phá một cách không thương tiếc thì ngay tại TP Buôn Ma Thuột,  báu vật quý giá này được bao đời người Ê Đê giữ gìn. Đó là câu chuyện có thật của hai buôn Kmrơng Prong A và Kmrơng Prong B thuộc xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.
Ông Dê Joi (62 tuổi) trông trẻ hơn cái tuổi quá lục tuần, trước khi để cho khách lạ vào rừng, đã vặn đi hỏi lại rằng người từ đâu đến, vào đó làm gì, có cái gì chứng minh mình không phải là đội quân “sơn lâm thảo khấu” không? Vì đã bao đời nay, cái buôn làng nghèo khó Kmrơng Prong A và Kmrơng Prong B này phải lao tâm khổ tứ lắm mới chống chọi lại được đội quân chặt cây phá rừng luôn rình rập và sẵn sàng ra tay với miệt rừng âm u này.
Ông bảo: “Trước đây rừng còn nhiều, cây còn nhiều. Giờ thì đốn sạch hết rồi, không coi sóc thì đám rừng này sẽ mất hút trong nay mai thôi. Khổ lắm, thành phố mà! Toàn bê-tông, cốt thép... cổ thụ thì hiếm mà thảo khấu, lâm tặc thì nhiều”. Có lẽ già Dê Joi cám cảnh thành phố nào ở nước ta cũng vậy, đốn sạch sành sanh để cho những tòa nhà, biệt thự sừng sững vươn lên. Buôn Ma Thuột cũng không ngoại lệ, những cánh rừng cổ thụ gió hú giờ chỉ còn trong ký ức xa xăm...
Ông dẫn tôi ra ngay chính khu rừng cuối buôn Kmrơng Prong B, nơi có nhiều cây cổ thụ lên đến chục người ôm. Rồi ông cố lục lọi trong trí nhớ già nua của mình về miệt rừng này, nhưng cũng chả ai biết chúng có từ khi nào và lớn lên ra sao. Chỉ biết rằng khi sinh ra nó đã như vậy và sừng sững che bóng mát buôn làng. Nghe bảo cây sao xanh của buôn  làng chừng 1.000 năm tuổi (sao xanh thuộc nhóm II), gốc 10 người ôm không xuể nhưng vài năm trước đã bị bọn lâm tặc đầu độc đến chết đứng.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của “cụ sao” là bởi giá trị của chính cái cây này, trên địa bàn không dễ gì tìm ra những thớ cây giống thế này nữa. Lâm tặc là người nơi khác đến, chúng gạ gẫm dân làng đổ cây để bán, không ai nghe thế là chúng gạ đổi nhiều trâu bò nhưng cũng thất bại. Ông Dê Joi khóc như một đứa trẻ: “Chúng nó thật tàn nhẫn, không mua được cây còn sống, chúng quay sang hãm hại cho nó chết, rình rập lúc đêm hôm buôn làng sơ hở, lẻn vào lột sạch vỏ ở phần gốc. Cây cối mà không có vỏ thì làm sao mà sống được, thế là chết. Bây giờ  mới lộ nguyên hình là những kẻ phá phách, vào buôn đòi mua bằng được cái cây sao chết đứng kia”.
Nhưng tất cả dân làng đều không đồng ý bán cái cây bị hại chết đứng kia với bất kỳ giá nào. Vì đó là biểu tượng của buôn làng nói riêng và biểu tượng hiên ngang của người Ê Đê ở đây nói chung. Nó vẫn đứng sừng sững và chọc thẳng lên trời xanh như một lời thách thức với đám lâm tặc rằng cho dù bị “nhân ương” hãm hại nhưng vẫn đứng thẳng trong  gió mưa chứ không chịu đổ gục. Cũng là lời thách thức của buôn làng đến những kẻ dám cả gan vào rừng chọc tiết: cây chết còn không bán, huống gì cây còn sống sờ sờ kia thì đám phá rừng làm gì có cơ hội mua bán đổi chác.
Già Joi phân tích: “Phải giữ lại cái cây đó chú à. Để con cháu sau này biết rừng già chính là tổ tiên, ông cha của mình. Cây sao xanh chết đứng kia là chứng cứ để tố cáo bọn phá rừng, con trẻ nhìn vào đó mà bảo vệ, chống chọi lại với những ai động đến tổ tiên mình”.
Theo tiếng Ê Đê, Kmrơng Prong là rừng già, một khi ai đã phá hoại thì nhận được một sự trừng phạt hết sức nặng nề. Đốn một cây gỗ sẽ phải tạ tội với rừng xanh bằng một con trâu lớn, nếu người ở buôn thì sẽ đuổi ra khỏi buôn, người nơi khác đến sẽ cấm cửa vĩnh viễn không cho vào buôn nữa. Từ xa xưa khi lập buôn, người Ê Đê thường lập đàn cúng thần rừng, thần nước để xin các đấng linh thiêng bảo vệ che chở cho mọi người.
Buôn làng đề ra quy định hẳn hoi để bảo vệ rừng: mọi người không được mang lửa, củi đang cháy dở vào rừng, đi rừng không được hút thuốc, phải dạy con cháu bảo vệ rừng, không được chặt phá, chỉ lấy những phần gỗ đã bị khô mục về làm củi đun, không đóng đinh, cọc vào cây... những ai vi phạm đều bị xử lý tại buôn làng hay nặng hơn thì trình lên chính quyền để xử lý theo pháp luật. Cánh rừng như hòn ngọc xanh bao đời che chở cho buôn làng, cả trăm nghìn năm nay những người dân Ê Đê vẫn xem nó như báu vật mà tạo hóa đã ban tặng. Và, họ quyết tâm bảo vệ để rừng già không còn là ký ức. (Công An Đà Nẵng 14/4)đầu trang(
Rừng đặc dụng ở núi Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ (Trạm Tấu - Yên Bái) đang bị tàn phá từng ngày.
Từ Mỏ Chì đi sâu vào rừng, việc di chuyển hết sức khó khăn, đường dốc trơn trượt. Theo quan sát của chúng tôi, khu rừng đặc dụng còn khá nguyên sơ, thực vật đa dạng. Vào sâu hơn chúng tôi bắt gặp nhiều gốc cây, thân cây gỗ bị chặt đổ ngang rừng, vết tích để lại cho thấy xung quanh khu vực này, cây rừng đã bị chặt phá từ rất lâu, nhiều mảnh gỗ bị cắt còn rất mới. Cây cũ, cây mới xếp chồng chéo lên nhau, nhiều cây quá to lâm tặc chưa thể mang đi nằm ngổn ngang giữa rừng. Những kẻ phá rừng đã tạo ra rất nhiều đường mòn để di chuyển gỗ ra bên ngoài.
Được biết, quanh khu vực chân núi không có trạm kiểm lâm nên bọn lâm tặc càng mặc sức hoành hành. Từng ngày, khu rừng đặc dụng núi Tà Chì Nhù vẫn không ngừng chảy máu, một điểm du lịch hoang sơ đang dần biến thành bãi chiến trường của kẻ phá hoại. Rất mong ngành chức năng huyện Trạm Tấu và tỉnh Yên Bái sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái phép, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng nơi đây. (Kinh Tế Nông Thôn 10/4)đầu trang(
Là huyện trung tâm của tỉnh Bắc Kạn, có diện tích rừng tương đối lớn (trên 42.000ha), trong rừng có nhiều loại gỗ quý hiếm như nghiến, đinh, lim, trai… nên Bạch Thông trở thành mục tiêu lớn của tội phạm khai thác lâm sản.
Trung tá Trịnh Vũ Ngàn, Trưởng Công an huyện cho biết, năm 2014, toàn tỉnh khởi tố 24 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng thì riêng Công an huyện Bạch Thông đã khởi tố 11 vụ (chiếm 45,8%). Xẻ gỗ quý bán kiếm lời vẫn là mục tiêu hàng đầu của “lâm tặc”.
Đêm 16/6, rạng sáng 17/6/2014, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Kạn tăng cường tại xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông trong quá trình tuần tra đã phát hiện tại thôn Thôm Phụ, xã Cao Sơn, 2 xe máy vận chuyển lâm sản (thớt nghiến) trái phép. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra thì các đối tượng phóng xe máy bỏ chạy. Tổ công tác sau đó đã tạm giữ 2 xe máy cùng 8 cục gỗ dạng thớt nghiến.
Các đối tượng được xác định là Đặng Văn Thọ (28 tuổi, trú thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh); Triệu Nguyên Chính (28 tuổi, trú thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông). Cơ quan CSĐT Công an huyện Bạch Thông cũng làm rõ đối tượng Ngô Xuân Huấn (28 tuổi, trú thôn Bản Luông II, xã Mỹ Thanh) là đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển thớt nghiến cùng Thọ nhiều lần.
Quá trình điều tra, các đối tượng trên thừa nhận mua lại thớt nghiến của Hoàng Văn Nguyên, trú xã Vũ Muộn, để mang ra thị xã Bắc Kạn bán. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ đối tượng Hoàng Văn Nguyên (41 tuổi), Hoàng Văn Ngọc (22 tuổi), Lý A Dù (53 tuổi), đều trú thôn Còi Có, xã Vũ Muộn, cùng nhau đi khai thác, xẻ thớt nghiến tại khu rừng phòng hộ Lùng Vạt, xã Sỹ Bình và xã Cao Sơn. Mỗi thớt nghiến, chúng bán với giá 300.000 đồng. Ngày 21/6/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện Bạch Thông đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và làm rõ số gỗ bị các đối tượng khai thác trái phép là hơn 35m³.
Trước đây, để chặt hạ một cây gỗ nghiến, các đối tượng khai thác phải dùng cưa tay hoặc đốt, mất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên hiện nay có cưa máy (cưa xăng), các đối tượng có thể đốn hạ những cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Từ báo cáo của Công an xã Vũ Muộn về hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn, Công an huyện Bạch Thông đã xác minh làm rõ đối tượng Đinh Như Hoà (27 tuổi), trú thôn Tốc Lù, xã Vũ Muộn đã cùng một số đối tượng khác khai thác trái phép 4 cây gỗ nghiến, thuộc nhóm IIA, tại khu rừng Mò Lọoc, thôn Tốc Lù, xã Vũ Muộn và khu rừng Đin Đeng, thôn Khuổi Đẳng, xã Sỹ Bình. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Đàm Văn Từ (27 tuổi, trú cùng thôn Tốc Lù) đã khai thác trái phép 8 cây gỗ nghiến và 1 cây gỗ trai lý.
Ngày 5/11/2014, Công an huyện Bạch Thông cùng cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường. Khối lượng gỗ Từ khai thác trái phép là hơn 27m³ gỗ, của Hoà là hơn 3,3m³. Đặc biệt đối tượng Hoà đã bị UBND tỉnh Bắc Kạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng về hành vi khai thác lâm sản trái phép ngày 6/5/2013 nhưng đến thời điểm đó vẫn chưa chấp hành nộp phạt mà tiếp tục tái phạm. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bạch Thông sau đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Từ và Đinh Như Hoà về hành vi khai thác lâm sản trái phép.
Trung tá Trịnh Vũ Ngàn cho biết, một trong những khó khăn trong công tác điều tra, xử lý đối tượng khai thác lâm sản trái phép là khi họ khai thác với mục đích để làm nhà. Đây không phải là những đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, xẻ gỗ để buôn bán kiếm lời, mà chỉ do nhu cầu tách hộ, cần gỗ để làm nhà riêng nên họ lại lên rừng đốn cây...
Cũng theo Thượng úy Đinh Văn Tuyến, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý, những địa điểm đối tượng chặt cây thường là vùng rừng núi sâu, cách xa khu dân cư, đường sá đi lại hiểm trở nên việc chặt cây rất khó phát hiện. Là vùng đồng bào sinh sống, họ có mối quan hệ họ hàng, anh em ruột thịt nên thường bao che cho nhau, không tố giác tội phạm.
Chưa kể, do nhận thức cần gỗ làm nhà thì lên rừng xẻ cây, mỗi lần đi xẻ cả làng rủ nhau đi (từ 10 – 15 người) khiến cho công tác điều tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những giải pháp mạnh tay xử lý, Công an huyện Bạch Thông đã góp phần “hạ nhiệt” điểm nóng khai thác gỗ trái phép này.
Cụ thể, trong năm 2014 Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý Công an huyện đã thụ lý 22 vụ, 81 đối tượng khai thác lâm sản trái phép; đã điều tra khám phá làm rõ 20/22 vụ (đạt 90%). Đặc biệt là khởi tố 11 vụ, 29 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, theo Điều 175, Bộ luật Hình sự.
Tang vật thu giữ gồm hơn 423m³ gỗ nghiến; 3,5m³ gỗ trai; hơn 194m³ gỗ xoan mộc; 1,5m³ gỗ tạp và hơn 700 triệu đồng.
“Từ việc phát hiện, bắt giữ các chuyến vận chuyển gỗ trái phép, chúng tôi cử cán bộ điều tra truy ra nguồn gốc số gỗ, đến hiện trường xác minh, từ đó mà xử lý đến tận cùng vụ việc” – Trung tá Trịnh Vũ Ngàn khẳng định. Chính vì thế, tội phạm “xẻ thịt” cây rừng giảm hẳn, quý I năm 2015 trên địa bàn huyện chỉ xảy ra một vụ khai thác lâm sản trái phép…(Công An Nhân Dân 13/4)đầu trang(
Chiều 12/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã tới tham gia sự kiện bảo vệ động vật hoang dã do nữ diễn viên Maggie Q làm đại sứ, tại TP HCM.
Đây là lần đầu tiên Sơn Tùng xuất hiện tại một sự kiện sau khi viết đơn rút khỏi The Remix, cũng như sau scandal ầm ĩ tuần trước liên quan đến các nhạc sĩ tiền bối. Tại sự kiện, Sơn Tùng mặc vest kẻ sọc bảnh bao tháp tùng đàn chị, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, bên cạnh đó còn có ca sĩ Hữa Vĩ Văn. Không chỉ là đồng nghiệp, cả ba chị em ngoài đời rất thân thiết.
Sự kiện trên được tổ chức tại Khách sạn TajmaSago Castle, TP HCM. Ngôi sao Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ), Đại sứ thiện chí toàn cầu của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã WildAid, là nhân vật trung tâm. Cô đã có bài phát biểu kêu gọi bảo vệ loài tê giác trên thế giới. Sự kiện cũng đã công bố một chiến dịch để bảo vệ những cá thể tê giác cuối cùng trên thế giới tại sự kiện Vé về miền hoang dã (Ticket to the Wild).
Sự kiện này là một phần của chiến dịch Chấm dứt dử dụng sừng tê giáccủa các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam mà Maggie Q là đại sứ. Từ ngày 10/4, ngôi sao gốc Việt trở về Việt Nam để tham gia chuỗi sự kiện này. Trong buổi họp báo tại Hà Nội hôm 10/4, cô đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về việc chống lại việc săn bắn, giết hại và sử dụng sừng tê giác, đặc biệt là tình trạng sử dụng sừng tê giác một cách tràn lan và thiếu trách nhiệm của một bộ phận người Việt. Sự nhầm tưởng về tác dụng của sừng tê giác là một trong những lý do khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiêu thụ sản phẩm này nhiều nhất thế giới.
Bên cạnh Maggie Q, tổ chức WildAid cũng đã hợp tác với hàng trăm chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng và lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Công tước xứ Cambridge, Edward Norton, Yao Ming, Thành Long và Ngài Richard Branson để cùng lên tiếng nói và hành động nhằm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Ngoài Sơn Tùng M-TP, sự kiện trên còn có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Thu Minh và chồng, Phương Mỹ Chi, diễn viên Diễm My 9x, người mẫu Hoàng Yến, nghệ sĩ múa Linh Nga... Bên cạnh đó còn có sự tham dự của gần 100 đại sứ và đối tác Việt Nam. Tất cả cùng chung tay kêu gọi mọi người ý thức hơn việc bảo vệ động vật hoang dã, nhất là tê giác. (Infogame 13/4)đầu trang(
10/4, ông Phạm Văn Láng - Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “Sau gần 2 tháng được cán bộ của Trung tâm và chuyên gia của Tổ chức Động vật Châu Á chăm sóc, chữa trị, con voi đực bị dính bẫy đã phục hồi sức khỏe 90%; dự kiến khoảng 1 tháng tới sẽ bình phục hoàn toàn và được thả về rừng với môi trường tự nhiên”.
Được biết, hiện vết thương ở chân voi hiện đã ra da non, liền lại vết thương hở; voi được chăm sóc tốt nên ăn uống rất khỏe và đã bớt hung dữ như lúc vừa được cứu.
Trước đó, vào ngày 26/2/2015, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk phối hợp với cán bộ VQG Yok Đôn và chuyên gia Tổ chức Động vật Châu Á tiến hành bắn thuốc mê con voi đực nặng khoảng 500kg, để tiến hành chữa trị vết thương ở vòi và móng chân trước bị mất, sưng tấy, có ổ mủ lớn.
Theo số liệu của Trung tâm bảo tồn voi, hiện tại ở Đắk Lắk có khoảng 6 – 7 đàn voi rừng với số lượng từ 80 – 100 con, do bị thu hẹp không gian sống, khan hiếm nguồn thức ăn nên và sự săn bắn của con người nên đã nhiều lần voi rừng tiến sâu vào khu vực dân cư để phá hoại.
Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, tình trạng này đã giảm đáng kể do công tác tuyên truyền tại các địa phương đạt hiệu quả, ý thức người dân được nâng cao hơn, tuy vậy vẫn còn tồn tại số ít người dân vẫn ngang nhiên đánh bẫy voi rừng để lấy ngà, móng. (Dân Trí 11/4)đầu trang(
Chỉ đích danh kẻ phá rừng đã khó nhưng để “xử” được họ thì càng khó hơn vì dính đến “quân ta” bởi phá rừng trước hết là do cán bộ.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (2011-2020) do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chiều 9/4, ông Nguyễn Đức Luyện, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông bất ngờ “xin được nói những nội dung ngoài báo cáo, kiến nghị chưa có trong báo cáo” chắc chắn khiến không ít người giật mình.
Ý kiến “ngoài báo cáo” của vị phó chủ tịch tỉnh tại cuộc họp quan trọng này có mấy điểm đáng lưu ý:
Một là, báo cáo của các cấp các ngành so với thực tế chênh nhau một trời một vực. Ông Luyện nói: “Tài nguyên rừng ở Đắk Nông đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng và chất lượng. Cá nhân tôi theo dõi lĩnh vực này thấy số liệu hằng năm không như báo cáo nên khó khăn trong việc làm chính sách”. Con số chênh lệch 29.500 ha rừng giữa báo cáo được công bố và thực tế mà ông nêu ra đã minh chứng cho điều ông nói. Có điều, dư luận chưa hiểu, ông là người phụ trách lĩnh vực nông - lâm nghiệp, biết có sự vênh về số liệu như thế, vậy mà các báo cáo vẫn được công bố, dù trong cuộc họp này việc ông “dũng cảm” nói ra sự thật đó cũng đáng hoan nghênh lắm rồi?
Hai là, về nguyên nhân mất rừng (hay phá rừng), ông khẳng định: “Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến cán bộ. Những cuộc phá rừng không xử lý được vì có cán bộ trong đó." và "Cán bộ có nhận đất, có nhận rừng, có buôn bán đất đai, có chỉ đạo bật đèn xanh cho phá rừng. Do đó nó cứ lùng nhà lùng nhùng, sang nhượng lung tung đâu xử lý được... Chúng tôi đi thực tế nhận ra nguyên nhân mất rừng nhưng không làm rõ nguyên nhân, không làm rõ được trách nhiệm vì có... quân ta trong đó”.
Ông phó chủ tịch đã chỉ thẳng thừng, phá rừng trước hết là do cán bộ, do “quân ta” chứ không phải mấy ông cửu vạn lâu nay vốn bị qui cho là lâm tặc! Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp nói trên cũng đã nhấn mạnh: “Trong rất nhiều vụ vi phạm lâm luật có nhiều lực lượng ngầm đứng đằng sau. Nếu không phối hợp tốt hơn như công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương không cách gì phát hiện đầu nậu gỗ, đầu nậu rừng, đầu nậu lâm sản mà chỉ bắt được mấy ông cửu vạn”.
Ba là, chỉ đích danh kẻ phá rừng đã khó nhưng để “xử” được họ thì càng khó hơn vì dính đến “quân ta”. Cùng là cán bộ cho nên “nặng tình nặng nghĩa” với nhau là chuyện đương nhiên, vả lại mấy ai đủ dũng khí lấy đá ghè chân mình? Bởi thế chuyện xử lí đúng như ông Luyện ví von: cứ lùng nhà lùng nhùng để rồi kết cục rừng mất cứ mất, đất chiếm cứ chiếm. Những “lực lượng ngầm” vẫn cứ tác oai tác quái, còn chính quyền thì dường như bất lực, loay hoay tìm giải pháp bởi hễ đụng vào đâu cũng gặp phải “quân mình”(!?)
Công cuộc chống lâm tặc, bảo vệ rừng vì thế xem ra thật nan giải, không riêng gì ở Đắk Nông mà còn ở các địa phương khác trong cả nước. Cái sự “lùng nhà lùng nhùng” như ông phó chủ tịch tỉnh nói xem ra không thuộc về phạm trù luật pháp nữa mà thuộc về phạm trù con người. Đó chính là sự dối trá trong báo cáo, sự bao che dung túng trong xử lí vì nể nang hay vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Và thế là, máu rừng vẫn chảy, đất rừng vẫn bị xâm chiếm, để rồi không ai có thể tin nổi một sự thật: Diện tích rừng che phủ ở Đắk Nông hiện tại chỉ còn 36%? (Kiến Thức 12/4)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ vừa có ý kiến chỉ đạo Sở NN-PTNT khẩn trương thực hiện hoàn thành việc xây dựng đề án, phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ông Chữ yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi để tham mưu UBND tỉnh biện pháp giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất trồng và khai thác mủ cao su giữa người dân với Cty trong thời gian qua.
Đồng thời, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường trên địa bàn (trừ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân do Thanh tra tỉnh thực hiện), báo cáo UBND tỉnh trong quý II/2015. (Nông Nghiệp VN 14/4)đầu trang(
Tại Điện Biên, hộ nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, thu nhập bình quân từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 2,3 triệu đồng/hộ/năm, tương đương 2,5 tạ thóc; hộ tham gia bảo vệ rừng cộng đồng thu nhập bình quân 859.339 đồng/hộ/năm (tương đương 0,9 tạ thóc), từ đó giảm hẳn tình trạng phá rừng làm nương rẫy.
Theo UBND tỉnh Điện Biên, kết quả thấy rõ nhất là ở những khu vực người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả tiền DVMTR. Trong thời gian qua, tại các lâm phần có triển khai chính sách chi trả DVMTR, người dân đã rất tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng. Hiệu quả công tác bảo vệ rừng được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, môi trường rừng từng bước được bảo vệ, làm tăng khả năng phòng hộ, điều tiết nguồn nước. Không những dần nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, mà còn huy động được nguồn nhân lực lớn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng một cách thường xuyên.
Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích đất lâm nghiệp khoảng 780.000 ha (chiếm 79,5% tổng diện tích tự nhiên). Do vậy rừng có vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ các công trình thủy điện lớn trên sông Đà và điều tiết dòng chảy cho hạ lưu. Những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước, tỉnh đã xây dựng nhiều dự án đầu tư, phát triển rừng thông qua các Chương trình 327, 661, sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng đã góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi phục hồi và trồng được hàng chục nghìn ha rừng mới, tăng độ che phủ rừng lên trên 40%.
Nhớ lại những năm tháng khó khăn trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Năm 2009, tỉnh đã xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2009 - 2020, trong đó đề ra nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2020 đạt khối lượng nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ 530.000 ha rừng; khoanh nuôi  tái sinh, phục hồi rừng tự nhiên 185.000 ha; trồng mới hơn 92.000 ha; trồng cây phân tán khoảng 30.000 ha. Nhiệm vụ này hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có nguồn lực cần thiết. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, cần phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác và quản lý có hiệu quả”.
Năm 2011, thực hiện chính sách chi trả DVMTR, tỉnh đã thực hiện quy hoạch 393.344 ha có rừng nằm trong lưu vực chi trả DVMTR, trong đó 7 huyện, thị có hơn 242.000 ha diện tích rừng nằm trong lưu vực sông Mã; 5 huyện, thị có hơn 32.000 ha diện tích rừng nằm trong lưu vực các nhà máy thủy điện, nước sinh hoạt nội bộ tỉnh. Điện Biên đã tổ chức bộ máy quản lý và vận hành, xây dựng hệ thống chi trả Quỹ bảo vệ và phát triển rừng từ cấp tỉnh; cấp huyện, thị đến cấp xã, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp.
Kết quả, đến hết năm 2013, tổng nguồn thu các loại dịch vụ như điều tiết và cung ứng nguồn nước; chống bồi lắng đã đạt trên 243 tỷ đồng. Đến tháng 7/2014, Quỹ chi trả DVMTR tỉnh Điện Biên đã giải ngân cho các chủ rừng 101,5 tỷ đồng. Trong đó, chi cho chủ rừng tổ chức 9,5 tỷ đồng; chi cho chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng thôn hơn 89,5 tỷ đồng và chi cho hoạt động, quản lý gần 2,5 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Quỹ chi trả DVMTR phối hợp với UBND, các đơn vị chuyên môn các huyện, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
"Để thực hiện thành công chính sách, cần có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đồng thời, phải vào cuộc một cách quyết liệt, kịp thời.  Mặt khác, cần chú trọng và làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội  về chính sách chi trả DVMTR", ông Lò Văn Tiến chia sẻ. (Nông Nghiệp VN 14/4)đầu trang(
Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cả nước chỉ mới trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác được 8.085 ha, trong đó các dự án thủy điện trồng 3.442 ha, các dự án khác trồng 4.653 ha.
Nhiều tỉnh như Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước vẫn chưa triển 'khai hoặc khá chậm tiến độ về việc trồng rừng thay thế.
Hiện cả nước có tổng diện tích phải trong rừng thay thế là 66.950 ha, trong đó, các dự án thủy điện là 17.840 ha. (Tin Tức 11/4)đầu trang(
Kết quả điều tra, kiểm kê rừng tại 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2014 cho thấy, toàn vùng hiện còn 2 triệu 567 nghìn héc-ta rừng, đạt tỷ lệ độ che phủ 47% (giảm 4,1% so năm 2008); trong đó rừng tự nhiên là 2 triệu 253,8 nghìn héc-ta, rừng trồng 313,3 nghìn héc-ta.
So với kết quả rà soát 3 loại rừng năm 2008 thì diện tích rừng vùng Tây Nguyên giảm hơn 358.797ha, trong đó giảm do chuỵển đổi mục đích sử dụng là 128.523ha, bị phá và lấn chiếm 88.603ha, sai số do công tác điều tra rừng năm 2008 không chính xác là 134.902ha, và các nguyên nhân khác 6.769ha. (Quân Đội Nhân Dân 12/4)đầu trang(
Không ít hộ phải đốn bỏ hoàn toàn cả ha mắc ca sau 8-10 năm chăm sóc vì gặp phải giống kém chất lượng, chỉ sum suê cành lá chứ không ra quả.
Sau hơn 10 năm đưa vào trồng khảo nghiệm, diện tích mắc ca của Lâm Đồng hiện có khoảng gần 1.000 ha. Cây mắc ca Lâm Đồng đang bộc lộ khá rõ tầm quan trọng của chất lượng cây giống: Nhiều hộ thu nhập hàng tỷ đồng trên mỗi ha nếu gặp phải cây giống chất lượng tốt; ngược lại, không ít hộ phải đốn bỏ hoàn toàn cả ha mắc ca sau 8-10 năm chăm sóc vì gặp phải giống kém chất lượng (chỉ sum suê cành lá chứ không ra quả).
Hiện trên địa bàn Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, hàng loạt cơ sở ươm bán giống mắc ca mọc lên vì nhu cầu nguồn cây giống ở các tỉnh này rất lớn. “Cơ quan hữu trách, cụ thể là Sở NN-PTNT Lâm Đồng, phải quản lý chặt nguồn giống này” - ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
Mắc ca tuổi thứ tư tại Tà Nung (Đà Lạt) đã cho trái bói Từ nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi xin được nêu vấn đề cây giống: Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên vừa công bố thông tin rằng qua 10 năm triển khai một đề tài khoa học về cây mắc ca, Viện đã thu thập, tuyển chọn được 20 giống mắc ca, chủ yếu là các giống mắc ca thương mại trên thế giới như H2, 508, OC, 814, 246...
Qua nhiều năm trồng thử nghiệm, Viện đưa ra kết luận, với địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên, trong 20 giống mắc ca này, có 3 giống phù hợp nhất đó là OC, H2 và A38. Trong đó, riêng hai giống OC và H2, sau 9 năm trồng tại vùng Tây Nguyên đã đạt năng suất 8 kg/cây/năm - tương đương năng suất mắc ca tại Úc và cao hơn năng suất tại Trung Quốc (năng suất ở Úc đạt 8 kg và Trung Quốc là 6,58 kg/cây).
Tại Lâm Đồng và Đăk Lăk, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã triển khai 3 mô hình khảo nghiệm trồng xen mắc ca với một số cây trồng khác (cà phê vối, cà phê chè và ca cao) từ năm 2006 với một số giống mắc ca (trong đó có giống OC, H2)... và đến nay, kết quả là cây mắc ca phát triển tốt ở tất cả các mô hình, chưa thấy xuất hiện sâu bệnh hại nghiêm trọng. (Nông Nghiệp VN 14/4)đầu trang(
Trước nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã quý hiếm, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quản lý, trong đó có các chế tài xử lý vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số địa phương công tác xử lý vẫn còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ động vật hoang dã, nhất là đối với những loài nguy cấp, quý, hiếm...
Theo Cục Kiểm lâm, trong năm 2014, cả nước phát hiện và xử lý 432 vụ vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã, đã tịch thu 8.051 cá thể, tương đương 17.473 kg (trong đó 598 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm). Những địa phương có số vụ vi phạm nhiều là: Cà Mau 97 vụ, Vườn quốc gia Cát Tiên 41 vụ, Ðồng Nai 40 vụ, Ðác Lắc 32 vụ, Ðác Nông 21 vụ...
Mặc dù công tác quản lý động vật hoang dã ngày càng được tăng cường và chặt chẽ hơn, nhưng tình trạng săn bắn, bẫy bắt, mua bán, kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã trên địa bàn một số tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng vi phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.
Ðặc biệt, lợi dụng quy định thông thoáng trong phát triển gây nuôi động vật thông thường, không ít nhà hàng ăn uống ở nhiều nơi đã biến tướng, trà trộn tiêu thụ thịt thú rừng, sản phẩm của các loài động vật hoang dã với động vật gây nuôi các loại, nhằm qua mắt các cơ quan chức năng, nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) cho thấy, riêng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có hàng chục vụ vận chuyển tê tê trái phép, trong đó đều bị xử phạt hành chính. Hiện tại tỉnh này có hàng chục cá thể gấu đang bị nuôi nhốt tại các hộ gia đình phục vụ cho mục đích khai thác thương mại. Tại tỉnh Hải Dương, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển trái phép 137 cá thể tê tê Java được phát hiện ngày 1-4-2014 và bán đấu giá tang vật vi phạm.
Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác như Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Ðịnh, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Ðồng Nai... trong thời gian gần đây các lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm đối với động vật hoang dã.
Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh được Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an chuyển giao xử lý 42 cá thể tê tê Java vận chuyển trái phép tại địa bàn tỉnh. Tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng vi phạm, đồng thời tiến hành bán đấu giá toàn bộ số tang vật bị thu giữ...
Trở lại vụ việc xử lý tê tê Java của tỉnh Bắc Ninh, theo ENV, thì việc xử lý hành chính đối với hành vi vận chuyển trái phép các cá thể tê tê Java của địa phương này không những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã, mà còn làm giảm ý nghĩa răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Trong khi đó, để bảo vệ cho việc bán 42 cá thể tê tê Java với giá tham khảo thị trường là 1,2 triệu đồng/kg, theo quan điểm của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh thì cho rằng, đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời khẳng định, do "tình trạng sức khỏe của các cá thể tê tê ốm yếu, không có cơ sở khoa học để xác định nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên", cho nên phải tiến hành thanh lý.
Trong khi đó, trao đổi ý kiến với chúng tôi, đại diện ENV cho biết, hiện nay các cá thể tê tê tại Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2013/NÐ-CP, trong đó quy định hai loài tê tê Java và tê tê vàng thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép tê tê hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm, bộ phận của chúng phải bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thêm vào đó, tang vật tê tê sau khi tịch thu cần được xử lý theo các biện pháp quy định tại Nghị định 160/2013/NÐ-CP mà không tiến hành bán đấu giá. Sau khi Nghị định nói trên có hiệu lực thi hành (1-1-2014), ENV đã gửi khuyến cáo đến các địa phương và các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan nhằm cập nhật tình trạng bảo tồn cũng như cách thức xử lý các vụ việc liên quan đến tê tê vàng và tê tê Java theo đúng quy định hiện hành. Ðáng tiếc, nhiều cơ quan chức năng vẫn tiếp tục áp dụng quan điểm xử lý vi phạm theo quy định cũ, tức là xử phạt hành chính và bán đấu giá tang vật vi phạm.
Theo Nghị định 157/2013/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản quy định các vi phạm liên quan đến một số loài quý, hiếm có thể xem xét khởi tố hình sự nếu gây hậu quả vượt quá mức tối đa xử phạt hành chính là 500 triệu đồng. Trong khi, căn cứ để xác định giá trị tang vật lại không được quy định dẫn đến bất cập trong việc xử lý triệt để các vi phạm về vận chuyển số lượng lớn các loài này.
Cũng theo ENV, do việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã của các cơ quan chức năng ở các địa phương, các ngành còn khác nhau, nên các vụ việc vi phạm phần lớn đều được xử lý hành chính đã gây nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ động vật hoang dã.
Theo quy định của pháp luật, tê tê vàng và tê tê Java đều được liệt kê trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Như vậy, đối với tang vật là loài động vật này còn sống chỉ được phép tái thả lại nơi sinh sống tự nhiên phù hợp hoặc chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ, nếu ốm yếu hoặc bị thương; nếu chết trong quá trình cứu hộ sẽ được chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành để nghiên cứu, lưu giữ, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng hoặc tiêu hủy đối với các cá thể bị chết do bệnh dịch, hoặc không thể xử lý được bằng biện pháp nói trên.
Theo quy định tại Ðiều 190 Bộ luật Hình sự, các hành vi "săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó" sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với mức tối đa lên đến bảy năm tù giam, bất kể khối lượng, số lượng, giá trị tang vật.
Mới đây, Cục Kiểm lâm đã có công văn về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm đối với động vật hoang dã. Theo đó khẳng định, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, vì vậy yêu cầu chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử phạt nghiêm minh, đúng quy định tại Nghị định số 157/2013/NÐ-CP của Chính phủ và Ðiều 190 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009) đối với danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Ðặc biệt, việc xử lý tang vật sau tịch thu phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến công văn của Cục Kiểm lâm, ENV rất hoan nghênh chỉ đạo này vì nó đã góp phần giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng địa phương thống nhất về hình thức xử lý đối với những vi phạm liên quan đến loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Tuy nhiên, chỉ đạo về việc xử lý tang vật như đã ban hành của Cục Kiểm lâm theo ENV sẽ vô tình tạo căn cứ cho các chi cục kiểm lâm các địa phương tiếp tục tiến hành bán đấu giá tê tê vàng và tê tê Java như đang diễn ra phổ biến hiện nay.
Như vậy, cho đến thời điểm này, việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm đối với động vật hoang dã vẫn còn có những cách hiểu khác nhau, dẫn đến xử lý khác nhau tại các cơ quan thực thi pháp luật. Thiết nghĩ, áp dụng thống nhất, đúng luật, xử lý nghiêm minh là cách tốt nhất vừa nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng, vừa bảo vệ hiệu quả loài động vật hoang dã, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng hiện nay. (Nhân Dân 12/4)đầu trang(
Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho đồng bào miền núi theo Nghị quyết 30a của Chính phủ nhằm cải thiện đời sống cho người dân, nhưng cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long (Quảng Ngãi) để xảy ra thiếu sót nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân...
7/11/2012, UBND huyện Minh Long có quyết định giao cho Ban quản lý rừng (gọi tắt là BQL rừng) phòng hộ huyện thực hiện việc hỗ trợ cây trồng sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ nguồn vốn chương trình 30a. Ngày 21/11/2013, BQL rừng ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tài Nguyên để cung cấp cây. Tổng giá trị hợp đồng là 765.548.000 đồng, gồm các loại cây sa nhân, mây nước.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, BQL rừng, mà trực tiếp là ông Lê Chí Khanh, Giám đốc BQL đã không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính và nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đến tháng 2/2013 mới cấp cây mây nước cho dân nhưng trước đó BQL rừng đã chuyển gần hết số tiền ghi trong hợp đồng cho DNTN Tài Nguyên. Và dù doanh nghiệp này chỉ cung cấp cây mây nước, giá trị 326.560.000 đồng, nhưng BQL rừng vẫn chuyển đủ số tiền 765.548.000 đồng, tức là chuyển thừa 438.988.000 đồng.
Tình trạng này lặp lại trong năm 2013, khi UBND huyện tiếp tục giao BQL rừng mua cây giống cho dân. Tổng giá trị hợp đồng lần này là 1.299.289.200 đồng, gồm sa nhân, mây nước, bời lời đỏ. Và dù doanh nghiệp này cũng chỉ giao mây nước trị giá 717.090.000 đồng, nhưng BQL vẫn chuyển hết cho doanh nghiệp 1.299.289.200 đồng.
Dù chưa nhận đủ số lượng cây theo hợp đồng và chuyển dư tiền cho doanh nghiệp, nhưng ông Lê Chí Khanh vẫn chỉ đạo làm thủ tục quyết toán sử dụng ngân sách năm 2012 và 2013. Trong biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán cũng không thể hiện số cây nợ cần tiếp tục nhận về cấp cho dân. Và hồ sơ quyết toán này đã được lãnh đạo UBND huyện Minh Long phê duyệt. Như vậy, BQL rừng đã quyết toán khống số tiền 1.021.187.200 đồng.
Chưa hết, BQL rừng còn tham mưu lãnh đạo huyện cho mua cây keo lai con với giá cao. UBND huyện đồng ý cho BQL rừng ký hợp đồng với DNTN Tài Nguyên mua cây keo lai với giá 1.150 đồng/cây (ngày 14/11/2013). Trong khi đó, đầu tháng 10/2013, UBND huyện Minh Long lại đồng ý cho UBND xã Long Mai mua cây keo lai với giá thấp hơn, chỉ có 800 đồng/cây. Và cũng chính DNTN  Tài Nguyên ký hợp đồng bán cho UBND xã Long Mai keo lai với giá 800 đồng/cây. Việc tăng giá trên là bất thường, chênh lệch 350 đồng/cây (tăng 43%), gây thiệt hại cho ngân sách 183 triệu đồng.
Do BQL rừng không tham khảo mong muốn của người dân về cây trồng thích hợp, nên trong năm 2013, khi cấp cây mây nước thì có một số hộ không nhận cây, một số hộ nhận nhưng lại không trồng. Theo phản ánh từ các xã, tổng số cây mây nước được cấp là 174.900 cây, nhưng chỉ có một số hộ nhận trồng với 21.478 cây, đạt tỉ lệ 12,3% (chủ yếu ở xã Long Mai và Thanh An). Và cũng theo phản ánh của một số xã, tỉ lệ cây trồng sống và phát triển tốt không nhiều. Như vậy, số cây đã mua về nhưng không trồng là 153.422 cây, tương đương với số tiền ngân sách thất thoát gần 629 triệu đồng.
Những sai sót trên đã được Huyện ủy Minh Long kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan. “Chúng tôi có lỗi với dân khi hàng chục ngàn cây mây nước được BQL rừng mua về bị vứt bỏ trong vườn nhà, gầm cầu. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân có liên quan”, ông Nguyễn Chí Trung - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Minh Long, nói. Cũng theo ông Trung, Thanh tra tỉnh cũng vào cuộc.
Đầu tháng 12/2014, Chủ tịch UBND huyện Minh Long Nguyễn Văn Thuần ra quyết định yêu cầu Giám đốc BQL rừng huyện thu hồi 1,2 tỷ đồng (lấy tròn số) để nộp vào ngân sách huyện trước ngày 15/12/2014. Trong đó, khoản kinh phí quyết toán khống trên 1 tỷ đồng và kinh phí chênh lệch giá keo giâm hom gần 183 triệu đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4/2015 việc thu hồi số tiền trên để nộp vào ngân sách vẫn chưa thực hiện. (Tiền Phong 13/4)đầu trang(
12.4, Sở GTVT, Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung thay mới 108 cây lộc vừng dọc hai bên đường Nguyễn Huệ (phía trục chính), đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng (Q.1).
Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, một số cây lộc vừng được trồng trước đó có kích thước khá nhỏ nên được thay thế bằng những cây có kích thước lớn hơn, có tán rộng để tạo bóng mát cho người dân, du khách. Đối với hơn 60 cây giáng hương đã được trồng trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ (phía nhà dân), UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn những cây mới cùng chủng loại đẹp, đáp ứng các tiêu chí về mỹ quan đô thị, tạo bóng mát... nhằm khẩn trương hoán đổi, thay thế những cây chưa đạt yêu cầu.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ (dài hơn 600 m, rộng hơn 60 m) có vốn đầu tư hơn 430 tỉ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành vào ngày 20.4 tới. (Thanh Niên 13/4)đầu trang(
H.Kon Plong (Kon Tum) đã chuyển đổi gần 600ha đất rừng sang quy hoạch phát triển rau hoa xứ lạnh.
Theo đó, hiện có 140ha đất đã được trồng các loại rau, hoa, quả, hoa lan, ly ly, cúc, đồng tiền, bắp xú, cải thảo, xà lách, cà chua, cam sành, quýt, xoài, bơ. (Thanh Niên 10/4)đầu trang(
Khi UBND tỉnh Cà Mau đồng ý thực hiện dự án (DA) nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) giai đoạn 1, Chi cục Kiểm lâm trở thành chủ đầu tư, trong khi người thân của cán bộ địa phương và công ty lâm nghiệp được giao khai thác cầu kéo.
Năm 2009, tỉnh Cà Mau được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chuyển đổi hàng ngàn héc-ta rừng tràm không hiệu quả thành rừng kinh tế. Thế nhưng, hàng loạt bất cập đã xảy ra dưới tán tràm: người dân vướng vòng luẩn quẩn đói nghèo, cán bộ kiểm lâm và địa phương có dấu hiệu hưởng lợi từ DA không hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Bé (ngụ lâm ngư trường Trần Văn Thời) chua chát: “Mười mấy năm nay chúng tôi kêu hoài có thấu đâu! Kiểm lâm cho xây cống phòng chống cháy làm tình hình phức tạp thêm. Nếu đã xác định rừng kinh tế thì tại sao không giao cho dân giữ? Bán lúa, tràm bị thương lái ép giá phải vận chuyển qua 2-3 cái cống, dân kêu hoài chẳng ai để ý”.
Cũng như bao hộ khác, hàng chục năm nay ông Bé chăm sóc 10ha rừng tràm được giao khoán, thế nhưng đến lúc thu hoạch lại gặp bất hợp lý. “Muốn bán sản phẩm do mình làm ra phải đăng ký với Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ. Sau đó, thương lái vào khảo sát. Giá tràm rớt thê thảm, dân chở ra đến đập được trả 50 triệu đồng/ha, thương lái mua tại chỗ 30 - 35 triệu đồng/ha. Vậy mà kiểm lâm tiếp tục xây cống chẳng biết để làm gì?” - ông than thở.
Theo nhẩm tính của người dân, để thu hoạch tràm, họ phải chăm sóc từ 20 năm. Nếu theo giá hiện nay, chỉ được 35 triệu đồng/ha thì công sá vô cùng rẻ mạt. Việc xây cống làm mất hơn 15 triệu đồng/ha do phí vận chuyển.
Theo lời anh Trương Văn Đông, thương lái ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, những cái cống bất thình lình chặn ngang dòng chảy các tuyến kênh chính bao bọc rừng kinh tế, chẳng liên quan gì đến việc phòng chống cháy rừng, mặt khác không chỉ làm giá tràm giảm mà giá lúa cũng xuống theo do bị ngăn sông cấm chợ.
Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau thực hiện DA Nâng cao năng lực. Trong đó, địa phương xây dựng 10 cống điều tiết nước ở nhiều địa điểm khác nhau trên tuyến bờ bao các lâm phần, với vốn đầu tư 16 tỷ đồng. Theo quyết định được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, mục đích việc xây cống để chủ động trữ nước PCCCR vào mùa khô và xổ phèn mùa mưa, nguồn vốn do ngân sách trung ương và địa phương cấp. Thế là hàng loạt cống được xây ngay khu vực rừng kinh tế. Theo người dân phản ánh, cống không phát huy tác dụng mà có dấu hiệu xuống cấp.
Cống ngăn mặn giữ nước ở kênh 18 (xã Khánh Thuận, huyện U Minh) được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, đưa vào sử dụng gây phản cảm đối với người dân. Chi cục Kiểm lâm đành cho xây thêm đập ngay phía trước để hỗ trợ... ngăn mặn! Cống vừa hoàn thành thì địa phương và công ty kiểm lâm được giao quản lý, đơn vị cho đấu thầu máy kéo để người dân qua lại. Vì vậy, không chỉ tư thương gặp khó mà người dân cũng vạ lây.
Ông Nguyễn Văn Thanh (xã Khánh Thuận) cho biết, theo quy định, mùa mưa cống phải mở ra để xổ phèn và cho người dân qua lại nhưng có hôm viện lý do cống mở không được, buộc người dân phải tốn tiền qua cầu kéo. Sau nhiều lần tìm hiểu, không ít người giật mình khi đơn vị khai thác cầu kéo đã dùng vải quấn quanh cọc ở cống dưới đáy kênh để “móc túi” người dân. “Việc khai thác cầu kéo do người thân cán bộ công ty lâm nghiệp và chính quyền địa phương phụ trách nên họ tranh thủ tận thu. Người dân nghi ngờ có lợi ích nhóm trong việc này” - ông Thanh khẳng định.
Dự án tốn 16 tỷ đồng lại tạo dư luận xấu, không phục vụ dân sinh nhưng chưa thấy ai nhận trách nhiệm? Vậy mà Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau lại lập đề án tiếp tục xây 3 cống với mục đích phòng cháy chữa cháy, kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Vì sao có nghịch lý trên? Câu trả lời xin dành cho cơ quan chức năng.  (Công An TPHCM 14/4)đầu trang(
Với mục tiêu giữ vững và mở rộng thị phần, tạo thuận lợi cho mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Việt Nam đang tiến hành đàm phán để đi đến ký kết với EU “Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản” (gọi tắt là VPA/FLEGT).
VPA/FLEGT là Hiệp định thương mại song phương giữa hai bên để tháo gỡ hàng rào kỹ thuật về yêu cầu trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ hợp pháp, đối với ngành đồ gỗ Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường 28 nước châu Âu.
“Tăng cường thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản” (FLEGT) là chương trình hành động của EU nhằm đối phó với tình trạng khai thác, buôn bán gỗ, các sản phẩm gỗ bất hợp pháp trên thị trường EU và ra khỏi các quốc gia ký kết Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) với EU.
Theo thống kê của EU, những năm qua, nạn phá rừng trên thế giới không chỉ khiến ngân sách của các quốc gia thất thu khoảng 10 tỉ USD một năm mà còn là một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững. Để thực hiện kế hoạch của mình, tháng 5/2003, EU đưa ra dự thảo đầu tiên về chương trình hành động FLEGT. Một trong những nội dung quan trọng nhất của chương trình này là ký kết VPA với các quốc gia đối tác xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ vào EU.
Trên thực tế, nếu quốc gia nào chưa ký VPA/FLEGT, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của quốc gia đó vào EU vẫn phải tuân theo quy chế gỗ 995/2010 của EU có hiệu lực từ tháng 3/2013. Theo quy chế này, nhà nhập khẩu gỗ vào EU phải thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ, phải trả lời rõ câu hỏi “Ai là nhà  cung ứng gỗ cho doanh nghiệp? Các sản phẩm gỗ xuất khẩu vào EU có nguồn gốc hợp pháp không?”.
Để giải trình đầy đủ các nhà nhập khẩu gỗ vào EU phải chứng mình bằng nhiều giấy tờ, thủ tục, liên quan đến các cơ quan quản lý trong và ngoài nước mà khả năng rủi ro pháp lý vẫn có thể xảy ra. Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam vào EU vẫn đang phải thực thi quy chế này.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, cơ quan đầu mối đàm phán VPA, Chính phủ Việt Nam và EU bắt đầu tiến hành đàm phán để tiến tới ký kết VPA/FLEGT từ cuối năm 2010. Hai bên thỏa thuận, Việt Nam sẽ thiết lập một hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp trên cơ sở pháp luật Việt Nam (gọi tắt là VNTLAS) để xác minh và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu vào EU.
Dự kiến hai bên sẽ kết thúc đàm phán Hiệp định vào cuối năm 2015. Khi các doanh nghiệp được cấp phép FLEGT, thì các doanh nghiệp xuất khẩu vào EU không phải thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy chế gỗ 995 - một “rào cản kỹ thuật” khắt khe đối với sản phẩm gỗ Việt sẽ được tháo gỡ.
Việt Nam là quốc gia  đứng đầu Đông Nam Á và thứ hai châu Á về xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Các sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt tại thị trường hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ với 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và EU. Ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam trong 10 năm qua tăng trưởng mạnh, bình quân giai đoạn 2007- 2013 tăng gần 16% và là một trong 5 ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.
Chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ, EU là thị trường lớn thứ tư (sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản) có sức hút đối với các doanh nghiệp Việt Nam, tiềm năng xuất khẩu đồ gỗ vào EU còn rất lớn. Nếu VPA được ký kết, các doanh nghiệp Việt có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh do không phải giải trình theo quy chế 995 của EU so với những doanh nghiệp ở những quốc gia chưa ký hiệp định này. Nghĩa là tiết kiệm được thời gian, chi phí hành chính, chi phí cơ hội và đạt tiêu chuẩn khắt khe đầu tiên của EU về gỗ hợp pháp.
Bà Nguyễn Tường Vân, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo FLEGT và Lacey, Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng: “Khi đã có giấy phép VPA/FLEGT, sản phẩm gỗ của doanh nghiệp xuất khẩu vào EU sẽ tránh được các rủi ro pháp lý so với hiện nay.”
Bên cạnh đó, nếu Việt Nam ký VPA với EU sẽ tăng niềm tin với các khách hàng Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản là những thị trường đã áp dụng các qui chế tương tự như EU về nguồn gốc gỗ hợp pháp, qua đó góp phần mở rộng các thị trường xuất khẩu quan trọng này cho ngành gỗ Việt Nam.
Với trên 3.500 doanh nghiệp, sử dụng khoảng 300.000 lao động, Việt Nam đã hình thành 5 trung tâm chế biến gỗ lớn. Tuy nhiên, giá trị gia tăng các sản phẩm còn thấp (tỉ trọng xuất khẩu dăm còn cao, chủ yếu xuất qua nhà nhập khẩu EU), nhiều sản phẩm gỗ chưa có thương hiệu nổi tiếng.
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TP HCM Huỳnh Văn Hạnh, phân tích: “VPA/FLEGT sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, từng bước sàng lọc những doanh nghiệp yếu kém hoặc làm ăn phi pháp theo quy luật đào thải của thị trường. Từ đó tạo thêm nhiều thương hiệu gỗ tầm cỡ mang tên Việt Nam”.
Không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần, các chuyên gia kinh tế còn cho rằng: VPA/FLEGT là một trong những Hiệp định để Việt Nam thực hiện chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao năng lực thích ứng của các cơ quan quản lý nhà nước.
Cùng với việc ký kết các hiệp định khác, đây cũng là dịp để các cơ quan của Chính phủ rà soát hệ thống pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, về môi trường và đặc biệt là hệ thống các quy định về xuất, nhập khẩu, thuế, hải quan, cải cách thủ tục hành chính… cho phù hợp với các thông lệ và cam kết quốc tế. Bên cạnh đó, VPA/FLEGT sẽ góp phần thúc đẩy quản lý rừng bền vững chống biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức cho hàng triệu hộ dân trong việc trồng, bảo vệ, khai thác và chế biến các sản phẩm từ rừng trồng, rừng tự nhiên. (VOV 13/4)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Con tê giác đực trắng cuối cùng đang được bảo vệ cẩn mật 24/24 tại một khu bảo tồn ở Kenya để tránh những kẻ săn trộm, theo Independent.
Sudan (tên con tê giác) cùng với 2 con tê giác cái khác đang được các cán bộ kiểm lâm của khu bảo tồn Ol Pejeta, Kenya, chăm sóc. Đây là 3 trong số 5 con tê giác trắng cuối cùng còn sót lại.
Sudan được lắp 1 máy phát vô tuyến để đảm bảo an toàn và bị cắt sừng để những kẻ săn trộm khỏi nhòm ngó. “Nhu cầu về sừng tê giác và ngà voi ngày càng tăng. Chúng tôi phải cố gắng chống lại những kẻ săn trộm, và có nhiều rủi ro khi thi hành nhiệm vụ”, Simor Irungu, một cán bộ kiểm lâm của khu bảo tồn Ol Pejeta nói.
Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF), có khoảng 2.000 con tê giác trắng vào năm 1960. Tuy nhiên nạn săn bắn trộm đã khiến số lượng loài này giảm mạnh. Đến năm 1980 chỉ còn 15 con và hiện chỉ còn 5 con.
Các nhà khoa học đang cố gắng giúp Sudan giao phối với 1 con tê giác cái nhằm tránh nguy cơ tuyệt chủng. (Thanh Niên 13/4)đầu trang(
Tính đến 9 giờ Moskva (13 giờ Hà Nội) ngày 13/4, tại khu vực Zabaikal ghi nhận 53 đám cháy. Người đứng đầu vùng Zabaikal đã kêu gọi người dân ở những ngôi làng lân cận khu vực cháy rừng rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Hiện có khoảng 1.000 người và hơn 200 phương tiện kỹ thuật tham gia dập tắt các đám cháy tại đây. Cháy rừng xuất hiện tại khu vực Zabaikal từ ngày 19/3, từ ngày 25/3 cơ quan chức năng địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng này và cơ chế chữa cháy đặc biệt từ ngày 30/3 vừa qua.
Ngoài ra, cháy rừng cũng xảy ra nghiêm trọng ở nhiều khu vực khác thuộc Siberia như Krasnoyarsk tới 900 ha, CH Buryatia (161 ha), CH Altai (48 ha), CHTuva (7 ha). Các vùng như CH Buryatia, CH Altai và Krasnoyarsk đã phải áp đặt cơ chế chữa cháy đặc biệt. Trong những ngày cuối tuần vừa qua, diện tích rừng bị cháy tại Siberia đã tăng hơn 12 lần, từ 800 ha lên 9.700 ha.
Thông tin thêm về vụ cháy tại CH Khakassia thuộc Nga, người đứng đầu CH Khakassia Viktor Dimin cho biết đến nay đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương. Hỏa hoạn đã phá hủy ba ngôi trường, hai cơ sở y tế và một câu lạc bộ cùng khoảng 1.400 căn nhà khiến 5.000 người mất nhà cửa, trong đó có 1.000 trẻ em. Theo ông Dimin, để khôi phục được nhà ở cho người dân cần đến hơn 5 tỷ ruble. Ngoài ra, cháy rừng của hoành hành trên diện tích hơn 5.500 ha tại Khakassia.
Nguyên nhân chính gây ra cháy rừng ở khu vực Siberia được cho là do người dân bất cẩn trong việc sử dụng lửa. Kể từ khi bắt đầu mùa cháy rừng đến nay, tại Siberia đã ghi nhận 577 vụ cháy rừng với diện tích lên đến 64.000 ha. (Tin Tức 13/4)đầu trang(./.
Biên tập: Diệu Huyền