Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 14 tháng 01 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Theo thông tin từ Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT), con gấu cắn lìa tay bé trai 3 tuổi ở TP.HCM hôm 11.1 là gấu nuôi chui, không đăng ký với cơ quan chức năng.
Việc này xảy ra suốt 3 năm nay mà ngành chức năng địa phương không hề hay biết. Trao đổi với PV ngày 13.1, ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế (Cục Kiểm lâm) cho biết, đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm TP.HCM báo cáo sự việc bé trai bị gấu cắn lìa cánh.
Và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm TP.HCM gửi lên đã cho biết, qua kiểm tra hồ sơ quản lý ban đầu cho thấy chủ hộ nuôi gấu không đăng ký nuôi động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Bên cạnh đó, con gấu này cũng không được gắn chíp để theo dõi, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về nuôi nhốt động vật hoang dã.
Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thắng, khi hỏi các cơ quan chức năng tại địa phương tại sao gấu nuôi nhốt 3 năm mà không nắm được, đại diện kiểm lâm địa phương cho biết, do chủ nuôi gấu không báo cáo. “Việc để người dân nuôi nhốt gấu 3 năm mà không biết và khi xảy ra sự việc dẫn tới người dân đã giết gấu, trách nhiệm này thuộc về quản lý của địa phương”- ông Thắng cho biết.
Ông Thắng cho hay, hiện cơ quan kiểm lâm của TP.HCM vẫn chưa thể làm việc được với gia đình để xác minh rõ hành vi nuôi chui gấu và giết gấu. Theo quy định tại Nghị định 157/2013 (xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản), tùy từng hành vi, giết động vật hoang dã có thể bị xử phạt ở mức nặng nhất là truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo ông Đỗ Quang Tùng - Giám đốc CITES Việt Nam, trong những năm gần đây đã có nhiều vụ việc động vật hoang dã được nuôi nhốt làm hại tính mạng người dân. Như vụ hổ vồ chết người ở vườn thú tại Bình Dương; cá sấu sổng chuồng cắn chết người; voi ở rạp xiếc quật chết người… “Theo tôi, nguyên nhân chính là chủ nuôi động vật hoang dã không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về xây dựng tường rào cách ly, cộng với sự chủ quan, lơ là của người dân…”.
Thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 2.000 con gấu và 120 con hổ, 100 con voi, 1,5 triệu con cá sấu được nuôi nhốt. Các loài động vật hoang dã này đều có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng của người dân nên cần được quản lý theo đúng quy định của pháp luật - ông Đỗ Quang Tùng nói. (Nông Thôn Ngày Nay 14/1) đầu trang(
Thông tin từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, tê tê - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao do nạn săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trái phép với số lượng lớn.
Theo thống kê của ENV, từ năm 2012 đến cuối năm 2014, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Phòng đã bắt giữ hơn 34,3 tấn tê tê đông lạnh và vảy tê tê. Nhu cầu tiêu thụ vảy và thịt tê tê để làm thuốc đông y và thực phẩm đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng bị coi là điểm trung chuyển buôn lậu tê tê lớn trong khu vực.
Theo nhận định của lãnh đạo ENV, Hải Phòng là cảng biển lớn ở Việt Nam nên ở đây thường xảy ra các vụ buôn lậu tê tê từ các nước khác vào Việt Nam trước khi được vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Móng Cái sang Trung Quốc.
Tê tê cũng thường bị săn bắt trái phép ở các khu rừng của Việt Nam hoặc bị buôn lậu từ Campuchia và Lào. Hầu hết các cá thể tê tê này đều nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc, một số để phục vụ các nhà hàng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trên cả nước.
Nguồn tin từ ENV cũng cho biết, từ năm 2005, tổ chức này đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên cả nước nhằm đấu tranh với các tội phạm về động vật hoang dã.
Trong gần 8.000 vụ việc ENV ghi nhận, có 683 vụ việc liên quan đến tê tê. Trong đó, rất nhiều vụ việc được người dân thông báo tới đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522.
Hiện nay, Việt Nam có hai loài tê tê là tê tê vàng (Manis pentadactyla) và tê tê Java (Manis javanica). Trên thực tế, cả hai loài tê tê của Việt Nam đều được bảo vệ ở mức độ cao nhất theo quy định của pháp luật, mọi hành vi buôn bán tê tê đều phạm pháp.
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Việt Nam là thành viên cũng nghiêm cấm mọi hành vi buôn bán tê tê và vảy tê tê giữa các quốc gia.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hai loài tê tê này vẫn thường bị tiêu thụ trong các nhà hàng. Riêng vảy của chúng thường được sử dụng làm thuốc đông y. (VietnamPlus 14/1) đầu trang(
Theo thông báo của Chi cục Kiểm  lâm, trên phạm vi toàn tỉnh có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, toàn tỉnh hiện có hơn 26 nghìn ha rừng, trong đó có đến 50% diện tích nằm trong vùng có nguy cơ cháy cao. Đây là những diện tích rừng nằm gần khu dân cư, địa hình phức tạp nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Nhiều điểm du lịch nằm sát với rừng, tình trạng đốt rừng làm rẫy, đốt ong… là những nguy cơ dẫn đến cháy rừng rất lớn.
Hàng năm, từ cuối tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau hầu như mùa khô nào trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra cháy rừng. Hầu hết các vụ cháy chỉ xảy ra ở những trảng cỏ, quần thể tràm nước... Để chữa cháy các địa phương có rừng và ngành kiểm lâm đã phải huy động hàng trăm lượt người để dập lửa và đề phòng lây lan ra diện rộng.
Bên cạnh đó, công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp. Cụ thể, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Phước Thành, xã Tân Hòa (huyện Tân Thành) có nhiều hộ dân sinh sống với nhiều công trình như am, chùa được xây dựng. Hiện tượng cháy rừng thường xảy ra do những người dân lấy măng, bắt ong gây ra.
Nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là chưa kiểm tra, giám sát người ra, vào rừng. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Tân Thành, rừng trên địa bàn huyện do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý.  Theo đó, toàn bộ diện tích rừng ở đây được giao khoán cho cá nhân, tổ chức. Do địa hình phức tạp, nhiều ngõ ngách nên việc quản lý gặp khó khăn và việc kiểm tra rừng phụ thuộc nhiều vào con nước trong khi phương tiện lạc hậu, lực lượng mỏng.
Trong những ngày đầu năm 2015, nhiều khu rừng, ngọn núi trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều màu vàng do khô hạn, gió thổi to và chưa có trận mưa nào. Vì vậy, ngành kiểm lâm xác định nguy cơ cháy rừng ở mức cao và công tác PCCR đang được đặt ở mức cao nhất. Xác định con người là tác nhân chính gây ra cháy rừng, vì vậy ngay từ đầu mùa khô công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân được ngành kiểm lâm triển khai. Các hạt kiểm lâm chủ động phối hợp với các địa phương, cá nhân có rừng đều phải ký cam kết với chính quyền địa phương không để việc cháy rừng xảy ra.
Theo ông Phạm Văn Thạch, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm liên huyện Long Điền-Đất Đỏ, để phòng chống và chữa cháy rừng (PCCR), việc phối hợp giữa Hạt kiểm lâm với các ngành và chính quyền các địa phương có rừng rất chặt chẽ và có kế hoạch hành động cụ thể. Trước tình hình diễn biến khí hậu bất thường và nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô này, tại hội nghị triển khai PCCR năm 2014-2015, ông Lê Văn Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền đã đề nghị Hạt Kiểm lâm liên huyện quyết liệt hơn trong công tác PCCR.
Ngoài việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng đảm nhận công tác PCCR cần chỉ đạo địa phương phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền các biện pháp PCCR để người dân biết và thực hiện. Tại huyện Xuyên Mộc, công tác PCCR được Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện đã xây dựng phương án PCCR đến các cấp, các ngành liên quan cho hơn 17.000 ha rừng và đất lâm nghiệp.
Các xã có rừng và đơn vị chủ rừng đã tổ tuần tra canh lửa tại các địa bàn dễ xảy ra cháy rừng. Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu đã xây dựng hơn 100 ha đường băng cản lửa và có sự phối hợp với địa phương nhằm huy động lực lượng, phương tiên khi sự cố xảy ra.
Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh, trong những ngày tới, tình trạng khô hanh và nắng nóng sẽ tiếp tục, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Với quyết tâm không để “giặc lửa” xảy ra trên diện rộng, ngành nông nghiệp đã và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác PCCR.
Ngoài ra, khi có sự cố, người dân cần thông báo đến đường dây nóng theo số điện thoại (064) 3732564 hoặc 3732320 để cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, hạn chế thấp nhất những hậu quả có thể xảy ra. (Bảo Vệ Pháp Luật 13/1) đầu trang(
Ngày 13/1, Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) cho biết: Từ tháng 12/2014 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, BQL Rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn và chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt truy quét, tuần tra địa bàn biên giới.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, đã phát hiện trên 70m3 gỗ vô chủ các loại. Hiện lực lượng tuần tra đã lập biên bản vụ việc, bàn giao số gỗ nói trên cho lực lượng kiểm lâm để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.... (Nông Nghiệp VN 14/1) đầu trang(
Ngày 13-1, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ xe tải 49C-026.62 với khoảng 5 m3 gỗ hương và săng đào để làm rõ.
Đồng thời, công an cũng đang làm rõ khuất tất trong việc hai kiểm lâm đi theo xe chở gỗ này.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12-1, Công an huyện Hàm Tân phối hợp với CSGT dừng chiếc xe trên khi xe đến địa bàn giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai. Khi dừng xe, công an phát hiện có hai cán bộ Hạt kiểm lâm Hàm Tân là A. và V. chạy xe máy theo xe gỗ.
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, khi nhận tin báo, khoảng 6 giờ sáng 12-1, Đội Kiểm lâm cơ động Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận tổ chức chặn bắt nhưng chiếc xe chở gỗ đã đi đường tránh chạy thoát. Lập tức đơn vị này thông báo cho Hạt Kiểm lâm Hàm Tân và hơn một giờ sau, chiếc xe bị bắt giữ.
Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm Hàm Tân không đưa chiếc xe này về để kiểm tra, xử lý mà cho đậu gần trụ sở hạt kiểm lâm và đến 21 giờ đêm thì chạy về Đồng Nai, có hai kiểm lâm đi kèm.
Bước đầu chủ xe đưa ra bộ hồ sơ chứng minh là gỗ hợp pháp nhưng số lượng gỗ mà xe này vận chuyển lại nhiều gấp đôi so với giấy tờ. (Pháp Luật TP.HCM 14/1) đầu trang(
Năm 2014, cả nước có hơn 21.000 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Rừng toàn quốc đang bị khai thác cạn kiệt do công tác bảo vệ rừng chưa quyết liệt, thiếu các biện pháp đồng bộ tại các địa phương.
Việc giữ rừng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi nhiều cán bộ kiểm lâm đang tiếp tay cho việc phá rừng, tiêu thụ lâm sản trái phép, để dân lấn chiếm trái phép đất rừng…
Thời gian gần đây, dư luận cả nước quan tâm đến vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thuộc khu vực giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trong vụ phá rừng, cất giấu gỗ quý hết sức nghiêm trọng này, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trên 40 m3 gỗ có giá trị cao. Cũng phá rừng ở khu vực giáp ranh là vụ lâm tặc ồ ạt kéo vào địa bàn giữa huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) và Krông Pa (tỉnh Gia Lai), phân chia, đốn hạ không thương tiếc hàng trăm cây gỗ quý.
Trước đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam). Theo đó, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại tiểu khu 640, 642 nằm trên địa bàn xã Quế Lâm, một lượng lớn gỗ xẻ gồm 257 phách gỗ, với tổng khối lượng hơn 51 m3 các loại, thuộc nhóm từ I đến VII như: Chò, gõ, huỳnh, xoan đào…
Theo Cục Kiểm lâm, trong 10 tháng năm 2014, cả nước có trên 21.000 vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, chỉ có 195 vụ được đưa ra xử lý hình sự, trong đó, 10 vụ được đưa ra xét xử, chiếm 5%. Trong số các vụ vi phạm, có đến 2.000 vụ phá rừng trái phép với diện tích trên 600ha; 10.345 vụ vi phạm lâm luật về khai thác, chế biến vận chuyển và mua bán trái phép gỗ rừng, tịch thu trên 22.600m3 gỗ; gần 400 vụ vi phạm về quản lý, mua bán vận chuyển tiêu thụ động vật hoang dã với trên 5.000 cá thể động vật bị xâm hại…
Từ năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành thông tư về việc buộc các dự án phá rừng phải trồng bù, như các dự án thủy điện phải trồng bù tới 11.000ha, nhưng đến nay các dự án chỉ trồng được 4.000ha…
Ông Đỗ Trọng Kim - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm lâm thừa nhận: Việc khai thác lâm sản trái phép vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt tại những nơi còn nhiều diện tích rừng tự nhiên, đặc dụng, gỗ có giá trị cao như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Bình, Sơn La, Bắc Kạn…
Hình thức, thủ đoạn tàn phá rừng của lâm tặc ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hành vi phá rừng vào ban đêm, cắt cử người cảnh giới, sử dụng cưa giảm thanh, xe cơ giới để vận chuyển, khiến tốc độ khai thác gỗ rất nhanh...
Ngoài ra, tình hình phá rừng để lấy đất trồng rừng, trồng cây công nghiệp, chiếm dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đang diễn biến phức tạp tại các địa phương. Trung bình mỗi năm, hằng trăm hecta diện tích rừng bị phá ở mỗi địa phương.
Hiện, các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, lâm trường… quản lý trên 2 triệu ha đất rừng. Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn chủ rừng không đủ năng lực bảo vệ rừng được giao. Tình trạng doanh nghiệp được giao rừng nhưng để mất rừng diễn ra khá phức tạp, tồn đọng kéo dài, chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nguyên.
Các vụ việc phá rừng được kể trên chỉ được phát hiện sau khi lâm tặc đã làm tan hoang các cánh rừng và đang chờ thời cơ đưa gỗ đi tiêu thụ. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý và bảo vệ rừng còn chưa quyết liệt, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, thậm chí một số cán bộ chức năng còn có biểu hiện vi phạm pháp luật, tiếp tay cho việc phá rừng, tiêu thụ lâm sản trái phép, để dân lấn chiếm đất rừng…
Năm 2011, Bộ NN&PTNT đã ban hành Chỉ thị về tăng cường, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Qua đó, đã xử lý 716 cán bộ vi phạm quy định của ngành, trong đó buộc thôi việc 19 cán bộ, cách chức 19 cán bộ, xử lý hình sự 16 trường hợp.
Tuy nhiên, tốc độ phá rừng trên cả nước không vẫn giảm đáng kể. Trở lại với vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, lâm tặc liều lĩnh tập kết 2 bãi gỗ ngay sát đường và cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, TP Đà Nẵng) không xa. Con đường đến nơi cất giấu bãi gỗ lậu được “khai phá” khá hoàn chỉnh, xe tải có thể vào đến tận nơi nhưng cán bộ bảo vệ rừng vẫn không phát hiện.
Trước nghi vấn có cán bộ “chống lưng” cho lâm tặc, Kiểm lâm Đà Nẵng đã phải đình chỉ 7 cán bộ quản lý bảo vệ rừng và kiểm lâm liên quan, khởi tố vụ án để điều tra. Vụ việc chưa có kết quả cụ thể. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Kiểm lâm, phần lớn các vụ phá rừng đều không có kết quả điều tra tốt, không bắt được đối tượng chủ mưu phá rừng.
Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: Thời gian tới, Bộ sẽ tập trung rà soát, chấn chỉnh, chống tiêu cực ngay trong lực lượng chức năng; điều chuyển vị trí công tác góp phần ngăn chặn kịp thời các “điểm nóng” về phá rừng; triệt phá các băng nhóm lâm tặc, xử lý nghiêm trước pháp luật để có tính răn đe.
Đồng thời, kiến nghị Chính phủ sắp xếp lại việc giao đất, giao rừng, rà soát, sắp xếp lại hợp lý, dành phần đất cho dân để đảm bảo họ không phải làm thuê trên chính đất rừng cha ông từng canh tác, sắp xếp giao lại cho dân để hạn chế việc phá rừng để lấy đất sản xuất.
Tài nguyên rừng đang ngày càng cạn kiệt và có nguy cơ tận diệt. Các cơ quan chức năng cần quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để rừng thôi “chảy máu”. (Tài Nguyên Môi Trường 13/1, tr15) đầu trang(
Ngày 12-1, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết đã tạm giữ một đối tượng liên quan đến việc chặt gỗ hương trong Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn.
Qua tin báo của người dân, Công an huyện Buôn Đôn phát hiện một cây gỗ hương có đường kính hơn 1m bị lâm tặc đốn hạ tại Tiểu khu 432, thuộc lâm phần quản lý của Trạm Kiểm lâm số 9 - VQG Yok Đôn và ở Tiểu khu 433 (cách chốt kiểm tra của Trạm Kiểm lâm số 9 khoảng 2km) bị lâm tặc chặt phần nu (phần mắt cây gỗ lồi ra) giữa thân để làm đồ mộc mỹ nghệ.
Hiện Công an huyện Buôn Đôn đang điều tra, truy tìm những thủ phạm còn lại. (Sài Gòn Giải Phóng 13/1, tr7) đầu trang(
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã giảm, tổng số tiền nộp thu ngân sách nhà nước trên 23 tỷ đồng.
Theo đó, năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 1.057 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 179 vụ so với năm 2013. Không chỉ giảm về số lượng, quy mô vụ việc mà mức độ thiệt hại về diện tích và khối lượng gỗ bị xâm hại cũng giảm đáng kể.
Đơn vị chức năng đã xử lý 1.015 vụ, trong đó, khởi tố hình sự 24 vụ, xử lý hành chính 991 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 23 tỷ đồng.
Tuy công tác bảo vệ rừng năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn rất nhiều phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ban ngành chức năng tỉnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, đưa ra phương án bảo vệ rừng, nhất là phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2015. (Tài Nguyên Môi Trường 13/1) đầu trang(
Công an huyện Hàm Thuận Nam vừa khởi tố 9 đối tượng gồm: Trần Văn Trí (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiến (20 tuổi), Nguyễn Hữu Hiên (33 tuổi), Trần Văn Ý (33 tuổi), Trần Quốc Phúc (29 tuổi), Nguyễn Văn Hải (25 tuổi), cùng trú tại xã Hàm Thạnh và Trần Văn Cẩu (43 tuổi), Phan Văn Cảnh (48 tuổi cùng trú tại xã Hàm Cần), Ngô Sỹ Hoạt (36 tuổi) trú tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Trước đó, tại khu rừng thuộc tiểu khu 275, khu bảo tồn thiên nhiên Núi ông, thuộc địa phận xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, các đối tượng đã dùng cưa máy đốn hạ 2 cây lim xanh, xẻ thành 12 lóng gỗ.
Cơ quan chức năng xác định thiệt hại 6,822m3 gỗ lim xanh thuộc nhóm IIA và gây thiệt hại cho một số loài cây gỗ xung quanh. Cơ quan công an hiện đang tạm giam 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. (Pháp Luật & Xã Hội 13/1, tr3) đầu trang(
Ngày 13/1, Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng cho biết, sau khi thảo luận và thống nhất với các cơ quan chức năng địa phương, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục và bàn giao toàn bộ 35.000 cây giống thông đỏ quý hiếm có xuất xứ Hàn Quốc nhập lậu về cảng Hải Phòng cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) thực hiện cứu hộ, chăm sóc, nuôi trồng.
Trước đó, vào cuối năm 2014, Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng phát hiện lô hàng vi phạm được vận chuyển từ Hàn Quốc về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) ngày 3/12/2014.
Doanh nghiệp nhận hàng trên vận đơn là Công ty Duy Tùng (Móng Cái, Quảng Ninh). Khi lực lượng Hải quan làm việc với Công ty, đại diện Công ty Duy Tùng từ chối nhận hàng.
Theo giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam), lô cây giống do Hải quan Hải Phòng phát hiện thuộc họ thanh tùng.
Đây là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc XNK, tái xuất, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại không được kiểm soát.
Trong khi đó, đại diện Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) cho biết, thông đỏ là loài cây rất quý hiếm.
Hiện nay, trên cả nước chỉ có khoảng 40 cây thông đỏ có đường kính từ 25 cm đến 30 cm, được trồng ở Lâm Đồng. Để cây thông đỏ đạt được đường kính như vậy (khoảng 30 cm) phải mất khoảng 100 năm. (Công An Nhân Dân 14/1, tr1) đầu trang(
Theo ông Vương Quốc Thới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, năm 2015 tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục di dời 486 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống; ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm hại đất rừng làm nương rẫy.
Mỗi hộ di dời được tỉnh bố trí vào các cụm dân cư mới thành lập tại các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu với mức hỗ trợ 30 triệu đồng, cấp 400m2 đất ở, tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống.
Trong năm 2014, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức di dời được 618 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp; trong đó, bố trí ổn định tại chỗ 544 hộ, vận động tự di dời 20 hộ và bố trí di dời có hỗ trợ 54 hộ.
Các hộ này trước đây sống rải rác, phá rừng, làm nương rẫy tại các dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng, khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc và Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong năm 2015 tỉnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các hộ dân cất nhà, sinh sống trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc địa bàn tỉnh. (VietnamPlus 13/1) đầu trang(
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm đến năm 2020.
Theo quyết định, phần công việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 1 gói thầu (tư vấn lập quy hoạch) có giá trị 660 triệu đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện trong quý I/2015.
UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án. Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tạm ứng thanh quyết toán bảo đảm chính xác, đúng quy định của pháp luật.
Đối với các công việc như quản lý thực hiện dự án, chi phí công bố quy hoạch, thẩm định quy hoạch khoảng 106 triệu đồng, UBND thành phố cho phép không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu.
Phần công việc như lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch khoảng 17 triệu đồng, trước đó chủ đầu tư đã triển khai thực hiện. (Kinh Tế & Đô Thị 8/1; Đấu Thầu 14/1, tr4) đầu trang(
Năm 1995, Kế hoạch hành động đa dạng sinh học đầu tiên của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tiếp đó ngày 31/5/2007, Kế hoạch hành động Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, nhằm thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các mục tiêu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Gần đây nhất, ngày 31/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1250 về “Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với nhiều chương trình, đề án ưu tiên nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.
Đây là giải pháp quản lý tổng hợp các hợp phần trong hệ sinh thái bao gồm đất, nước và các tài nguyên sinh học, cũng như các mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau nhằm thúc đẩy bảo tồn, sử dụng bền vững, chia sẻ công bằng lợi ích có được từ các nguồn tài nguyên đó và dịch vụ có được từ hệ sinh thái.
Đối với Việt Nam khái niệm “tiếp cận hệ sinh thái” là khá mới mẻ, nhưng đã được nghiên cứu và nhanh chóng áp dụng trong các ngành lâm nghiệp, thủy sản, các địa phương và một số Khu bảo tồn như Vườn quốc gia U Minh Hạ, Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, phá Tam Giang, Cầu Hai...
Trong đó, các hoạt động ở Cần Giờ và vùng đất ngập nước trồng tràm ở Đồng bằng sông Cửu Long, là những thí dụ điển hình về sử dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, như giải quyết đồng bộ vấn đề bảo tồn, sự chia sẻ công bằng các lợi ích và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên; các loại hàng hóa, dịch vụ đã được xác định; người dân địa phương được giao đất, giao rừng để trồng rừng và quản lý các sản phẩm.
Việt Nam đã coi bảo tồn cảnh quan là một trong những giải pháp mới để quản lý hệ thống khu bảo tồn. Chính vì thế, ngày càng có nhiều khu bảo tồn được quy hoạch và quản lý trên quy mô cảnh quan hoặc vùng sinh học, phản ánh cách tiếp cận hệ sinh thái của Công ước đa dạng sinh học mà Việt Nam là một thành viên.
Cách tiếp cận này mở rộng quy mô bảo tồn ra khỏi các vùng lõi phải bảo vệ nghiêm ngặt. Điều đó dẫn tới là phải xây dựng các hành lang xanh/hành lang đa dạng sinh học nối giữa các khu bảo tồn thiên nhiên.
Một trong các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học, đã đề cập đến áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng hành lang đa dạng sinh học nối giữa các khu bảo tồn.
Một số dự án đã sử dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái như xây dựng hành lang xanh nối giữa các khu bảo tồn ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Gia Lai ...; quản lý tổng hợp dải ven biển ở các tỉnh Nam Định, Thừa Thiên-Huế và Bà Rịa-Vũng Tàu; quản lý tiếp cận vùng sinh thái khu vực trong Sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học ở Trung Trường Sơn; quản lý lưu vực sông theo cách tiếp cận sinh thái cảnh quan sông Cả (Nghệ An), sông A Vương (Quảng Nam) và sông Đồng Nai...
Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, việc áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam thường gặp những trở ngại chính. Đó là sự tham gia của các bên đối tác trong việc lập kế hoạch và quản lý còn chưa đạt hiệu quả cao. Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng còn chưa nhất quán, kể cả trong cách sử dụng thuật ngữ “Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái”.
Việc phân cấp và phối hợp giữa các ngành và các bên liên quan thường kém do năng lực thực tế thiếu; thiếu hụt nhận thức, hiểu biết về chức năng của hệ sinh thái và chưa có cơ quan chuyên ngành có khả năng truyền đạt một cách đầy đủ về phương pháp tiếp cận; thiếu hướng dẫn về cách thức sử dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái như một công cụ để thực hiện lồng ghép quản lý đa dạng sinh học vào các hoạt động phát triển; còn nhiếu bất cập trong việc xử lý mâu thuẫn, bất đồng giữa các ưu tiên, yêu cầu hoặc giải pháp liên quan đến bảo tồn.
Thực tiễn của thế giới cũng như của Việt Nam cho thấy trở ngại phổ biến nhất trong quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học là thiếu sự đồng thuận trong việc thiết lập một cơ quan đầu mối có đủ thẩm quyền điều hành thống nhất.
Việc lồng ghép các nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chính sách phát triển ngành, liên ngành bước đầu đã có những kết quả nhất định, đặc biệt các ngành kinh tế đã coi bảo tồn đa dạng sinh học như một chiến lược phát triển.
Điển hình là Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (Chương trình 661), được thực hiện từ 1998-2010, nhờ đó mà tổng diện tích rừng đã tăng nhanh, đến 2006, tỷ lệ rừng che phủ tới 38,2%, tăng 11% so với mức năm 1990.
Cơ cấu rừng đã hợp lý hơn trước (2 triệu ha rừng đặc dụng, 5 triệu ha rừng phòng hộ và 8 triệu ha rừng sản xuất). Tạo thêm nhiều việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở miền núi.
Các chương trình phát triển, nuôi trồng nguồn lợi sinh vật, trồng rừng cây bản địa, gây nuôi động vật hoang dã đảm bảo phát triển bền vững đã đạt được những thành quả nhất định.
Trên cả nước, đến cuối năm 2006, có khoảng 50 loài động vật và hàng chục loài thực vật hoang dã được gây nuôi sinh sản, gieo trồng trong 316 trại và 1.658 hộ gia đình, hầu hết đều nhằm mục đích thương mại.
Tuy vậy, do Việt Nam đã tham gia Công ước CITES, nên việc nuôi nhốt các loài động vật hoang dã hiện đang được quản lý và hướng dẫn chặt chẽ. Chương trình Đánh bắt hải sản xa bờ với mục tiêu giảm bớt cường độ khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng nước ven bờ vốn đã bị suy kiệt từ nhiều năm nay.
Các chương trình, dự án phát triển nuôi trồng thủy sản và bảo tồn các loài thủy sinh vật quý hiếm đã có những kết quả khích lệ, sản lượng thủy sản nuôi ngày càng tăng, nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế được nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm.
Đặc biệt năm 2007, Cục Bảo vệ Môi trường đã soạn thảo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020; Xây dựng Chỉ thị Quan trắc đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước và hệ sinh thái biển và Hướng dẫn kỹ thuật và Định mức kinh tế và kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học.
Một số hệ thống quan trắc tại chỗ đã được thiết lập trong các Khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, chẳng hạn như:Viện Địa lý đã đặt hệ thống quan trắc tài nguyên đất và nước tại khu vực núi đá vôi Tây Bắc (1998-2003); Viện Hải dương học Hải Phòng đã thực hiện quan trắc sự phân bố và thay đổi các vùng đất ngập nước ven biển của Việt Nam (1996-1999); Theo dõi hiện tượng cháy rừng và Chương trình gắn chíp điện tử vào các cá thể gấu nuôi nhốt của Cục Kiểm lâm; Theo dõi tê giác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên; Linh trưởng ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Na Hang, Cúc Phương, Cát Bà; Rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo; Chương trình Voi của WWF và Hệ thống quan trắc và đánh giá rừng khộp dãy Trường Sơn.
Mạng lưới giáo dục và đào tạo cán bộ làm công tác quản lý và kỹ thuật bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam phát triển tương đối mạnh, bao gồm các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và các trung tâm chuyên ngành.
Có khoảng 20 trường đại học có chức năng đào tạo bậc cử nhân hoặc kỹ sư thuộc các chuyên ngành có liên quan đến đa dạng sinh học như sinh học, sinh thái học, quản lý môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy sản.
Hàng năm có khoảng 200 cử nhân sinh học, 200 cử nhân công nghệ sinh học, 400 cử nhân sư phạm ngành sinh học, và 5.000-8.000 kỹ sư các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tốt nghiệp.
Số lượng cán bộ sau đại học được đào tạo trong nước hàng năm theo ngành động vật, thực vật, sinh thái, quản lý đa dạng sinh học và tài nguyên ước tính khoảng 50 thạc sỹ và 10 tiến sỹ, một số ít được đào tạo ở nước ngoài theo các chương trình học bổng song phương và dự án hợp tác.
Đến nay, các nội dung về đa dạng sinh học đã được thiết kế trong chương trình giảng dạy hiện hành của cả cấp tiểu học và trung học cơ sở. Các nội dung về sinh học và đời sống thực vật, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, môi trường đất và nước đã được lồng ghép vào các môn học tự nhiên và xã hội (lớp 2, 3 và 5), khoa học-kỹ thuật (lớp 4 và 5) và đạo đức (lớp 4). Các nội dung về sinh học và đời sống động vật, các thành phần hệ sinh thái, kỹ thuật nông nghiệp, con người và môi trường được lồng ghép trong các môn sinh học, địa lý (lớp 6, 7 và 9) và công nghệ (lớp 9).
Nhiều trường đại học đã có các chương trình đào tạo cũng như các môn học về quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước (Chương trình đào tạo đất ngập nước phối hợp giữa các trường Đại học Cần Thơ; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Maihidol). Đã có nhiều hội thảo và các khóa học ngắn hạn về đất ngập nước cũng đã được tổ chức cho các cán bộ quản lý môi trường Trung ương và địa phương.
Xây dựng các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các công trình phát triển cơ sở hạ tầng trong thời gian đã đi vào nền nếp, trong đó các nội dung liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện một cách nghiêm túc theo quy trình soạn thảo đánh giá tác động môi trường. Tuy vậy, công tác hậu kiểm (thanh tra, giám sát) còn chưa được thực hiện nghiêm chỉnh, cho nên có những sự cố môi trường đáng tiếc đã xảy ra.
Tại các vùng miền núi, cộng đồng quản lý tài nguyên rừng đã được hình thành có truyền thống từ lâu đời (hay còn gọi là quản lý rừng truyền thống), với nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của từng địa phương. Rừng cộng đồng truyền thống phổ biến nhất là các loại rừng thiêng, rừng mưa, rừng đầu nguồn nước, rừng của thôn bản hay rừng của dòng họ.
Mô hình sử dụng bền vững rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng, áp dụng thử nghiệm đối với khu rừng ngập mặn Đồng Rui (Quảng Ninh); mô hình ao tôm sinh thái Tiền Hải (Thái Bình); mô hình bảo tồn và khai thác bền vững đất ngập nước, triển khai áp dụng thí điểm tại khu đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình); các mô hình nuôi cá trên ruộng lúa nước được thực hiện tại xã Gia Thanh, Gia Tân, Liên Sơn, huyện Gia Viễn (Ninh Bình).
Ghép tôm sú cùng cá rô phi tại khu vực Cồn Chim, đầm Thị Nại (Bình Định) được thực hiện nhằm đem lại lợi nhuận tối đa trong việc sử dụng đất ngập nước áp dụng cho ngành thủy sản.
Mô hình “du lịch sinh thái cộng đồng tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định;” mô hình khu du lịch sinh thái U Minh Thượng; mô hình “Phát triển sinh kế và sử dụng bền vững tài nguyên có sự tham gia của cộng đồng” được thực hiện tại ấp K9, xã Phú Đức và ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp, thử nghiệm mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý và sử dụng tài nguyên đất ngập nước.
Mô hình “Sinh kế bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đất ngập nước dựa vào cộng đồng” được thực hiện tại Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen đã góp phần cải thiện sinh kế người dân vùng đệm, nâng cao nhận thức về đất ngập nước và thử nghiệm cơ chế đồng quản lý; mô hình “Nuôi cấy, bảo tồn rạn san hô” được thực hiện tại Khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn và mô hình “Bảo tồn và khai thác đồng cỏ Bàng” được thực hiện tại xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, Kiên Giang nhằm khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thực vật trong khu vực đất ngập nước.
Đặc biệt, Quyết định số 218 của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/2/2014 về Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.
Theo Chiến lược, đến năm 2020, các khu này sẽ được tiếp cận các phương thức quản lý mới như đồng quản lý, chia sẻ lợi ích, đồng thời kiểm soát được các loài động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa; bảo tồn và phát triển số lượng các loài quý, hiếm đang suy giảm và bị đe dọa tuyệt chủng.
Chắc chắn sẽ thực hiện hiệu quả hơn các cam kết quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thông qua các chương trình, dự án, nâng cao năng lực quản lý rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa... của Việt Nam. (VietnamPlus 14/1) đầu trang(
Sở hữu một quần thể đảo nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với hơn 200km chiều dài bờ biển bao quanh cùng nhiều bãi tắm còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, có Vườn Quốc gia diện tích gần 20.000 ha…, từ lâu, Côn Đảo được xác định là một trong những vùng trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Để giữ mãi vẻ đẹp thanh khiết vốn có một vùng biển trời linh thiêng của Tổ quốc, chính quyền và nhân dân Côn Đảo luôn ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ tài nguyên, thiên nhiên, môi trường…
Ông Huỳnh Văn Hùng, Trưởng phòng Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường thuộc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết, Côn Đảo hiện sở hữu nhiều động, thực vật, sinh vật biển quý hiếm với 1.077 loài thực vật thuộc 640 chi của 160 họ thực vật bậc cao có mạch; 160 loài động vật có xương sống trên cạn gồm: thú: 29 loài, chim: 85 loài, bò sát: 38 loài, ếch nhái: 8 loài. Có 3 nhóm động vật đặc hữu cần đặc biệt quan tâm, bảo vệ bởi chỉ còn có ở Côn Đảo là khỉ đuôi dài, sóc đen Côn Đảo và Thạch sùng Côn Đảo. Nơi đây đang sở hữu 1.455 loài sinh vật biển, trong đó thực vật ngập mặn có 23 loài…
Vùng biển Côn Đảo thường xuyên xuất hiện 3 loài thú biển được xếp vào loại đặc biệt cần được bảo vệ: Delphin mõm dài, cá Voi xanh và Bò biển. Đây cũng là nơi có số lượng rùa biển sinh sống và lên đẻ trứng nhiều nhất. Côn Đảo còn có “đặc sản” Yến hoang đảo nổi tiếng với 1 kg yến có giá 190 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi năm, sản lượng thu hoạch từ loại yến thượng hạng này không nhiều, chỉ trên 10kg. Cũng theo ông Hùng, hiện tại, Côn Đảo có 8 hang Yến chính, 3 hang Yến phụ được các lực lượng bảo vệ, khai thác bảo quản, chăm sóc nghiêm ngặt…
Với những “đặc ân” mà thiên nhiên ban tặng, vùng biển Côn Đảo được đưa vào danh sách “các vùng được ưu tiên bảo vệ cao nhất” trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của ngân hàng thế giới và đang được Cục Bảo vệ môi trường đề nghị ASEAN công nhận là khu di sản của ASEAN…
Sống gần gũi với thiên nhiên thanh khiết, tươi đẹp, người dân Côn Đảo rất có ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và bảo tồn các giá trị mà thiên nhiên đã ưu đãi, ban tặng cho mình. Qua ông Huỳnh Văn Hùng, được biết, cộng đồng nơi đây có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ rừng và tài nguyên biển ven bờ, góp phần làm cho quần thể Côn Đảo luôn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thanh khiết vốn có. Một trong những cách làm hay của huyện đảo này là biết cách phát động, tuyên truyền, “kéo” quần chúng cùng tham gia với cơ quan chức năng trong phát triển du lịch, bảo vệ môi trường thiên nhiên.
Theo đó, song song với việc tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề sang làm du lịch biển bằng cách đầu tư đóng thuyền du lịch đưa khách tham quan các danh thắng ở các hòn đảo nhỏ xung quanh, Phòng chức năng thuộc BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo mở nhiều lớp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sinh thái môi trường rừng và biển, mở các lớp đào tạo chương trình lái tàu chở khách, kỹ năng hướng dẫn, giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Côn Đảo.
Với cách làm này, chính quyền địa phương đã góp phần giúp người dân được hưởng lợi từ môi trường thiên nhiên. Nhờ đó, việc bảo vệ, gìn giữ rừng và hệ sinh thái biển ở Côn Đảo đã phát huy được tác dụng.
Người dân nơi đây quan niệm, trong quá trình phát triển Côn Đảo phải lấy phát triển bền vững làm trọng, phát triển nhưng phải bảo tồn được những giá trị vốn có của nó. Thế nên mới có chuyện, khi dự án con đường Tây Bắc chạy sau lưng Núi chúa nối sân bay Cỏ Ống ra cảng Bến Đầm mới hình thành trên ý tưởng đã gặp phải phản ứng của các nhà khoa học và dân chúng.
Bởi nếu cung đường này hình thành sẽ chia cắt vùng sinh thái, làm giới hạn không gian sinh hoạt của các loài vật đang sinh sống tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. Dự án buộc phải tạm thời dừng lại để tìm một giải pháp khác phù hợp hơn. Nói như các nhà chuyên môn rằng, không thể “hy sinh các tiềm năng sinh thái để đổi lấy một con đường mà các mục tiêu phát triển của nó không rõ ràng”…
Không chỉ có thế, người dân Côn Đảo ý thức rất rõ về tầm quan trọng sự tồn tại của rừng quốc gia Côn Đảo việc điều tiết và cung cấp nguồn nước ngọt cho các hồ nước ngầm ở đây.  Mà ở đảo, nước ngọt rất quý, hiếm!
Được biết, những nhà làm công tác bảo tồn và gìn giữ hệ sinh thái môi trường ở Côn Đảo đã tạo ra được những sản phẩm du lịch gắn liền với thiên nhiên, môi trường với 11 tuyến điểm du lịch gồm: 5 tuyến du lịch sinh thái rừng và 6 tuyến du lịch sinh thái biển đảo. Theo đó, đến Côn Đảo, ngoài du lịch tâm linh gắn liền di sản quốc gia là hệ thống nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, du khách có thể bơi lội ngắm san hô, leo núi để thưởng ngoạn các hệ sinh thái ở Vườn Quốc gia Côn Đảo, xem hang động hay đón thuyền ra các hòn đảo nhỏ thuộc quần thể Côn Đảo xem vích đẻ trứng…
Dựa vào những lợi thế và tiềm năng ấy, cơ cấu phát triển kinh tế ở Côn Đảo chủ yếu dựa vào du lịch-dịch vụ, chiếm tỷ lệ trên 86%. Theo đó, việc bảo vệ thiên nhiên chính là nguồn khai thác lâu dài để Côn Đảo phát triển. Đây là hướng đi và tầm nhìn đúng đắn, cần được chính quyền và nhân dân Côn Đảo tiếp tục phát huy. (Công An TP.Đà Nẵng 13/1) đầu trang(
Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay, để bảo vệ an toàn cho hơn 17.450 ha diện tích rừng quản lý, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly, huyện Chư Păh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.
Tiểu khu 213, 215, 216, 224 thuộc xã Ia Kreng và Ia Mơ Nông được xem là trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa khô này…. Do vậy, ngay khi bước vào mùa khô năm nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đã cắt cử từng tốp cán bộ thuộc các tổ giữ rừng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân các thôn làng sống gần rừng nhanh chóng phát quang đường ranh cản lửa, đốt trước có điều khiển tại các địa điểm trọng yếu.
Trao đổi với PV ông Vũ Văn Thảo-Phó Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly – huyện Chư Păh cho biết: Về đầu mùa thì ban quản lý đã làm các đường ranh cản lửa và đưa những vùng trọng điểm cháy rừng vào quản lý 24/24, nhất là những việc phát nương làm rẫy của đồng bào thì cũng đã hạn chế rất là nhiều. Chúng tôi đã tuyên truyền cho những hộ phát nương làm rẫy gần những chỗ dễ xảy ra cháy thì Ban quản lý cũng đã vận động tuyên truyền và khoanh những chỗ đó để đốt trước có điều khiển và giúp đỡ bà con nếu xảy ra cháy thì không lan vào rừng trồng cũng như rừng tự nhiên...
Đặc biệt, từ nguồn quỹ chi trả dịch vụ rừng tỉnh cấp, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đã ký cam kết và hỗ trợ kinh phí để các thôn làng thành lập các tổ, đội giữ rừng, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố bất ngờ xảy ra.
Trò chuyện với anh Rơ Châm Pháo-Làng Douch 1 – xã Ia Kreng – huyện Chư Păh, anh nói: Bà con cũng tuân thủ theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly trực tiếp xuống tuyên truyền bà con nắm về tình hình mùa khô cách phòng chống cháy rừng, từ đó bản thân cũng tích cực tham gia nhắc nhở bà con nếu đi rừng phải cẩn thận, hạn chế việc đốt lửa bừa bãi, tránh lan vào rừng…
Ông Vũ Văn Thảo-Phó Ban quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly – huyện Chư Păh cho biết thêm: Về việc góp phần vào phòng chống cháy rừng thì các thôn làng và các hộ gia đình, những tổ trưởng ở các làng cũng đã đăng ký số điện thoại của các làng để chủ động khi mà xảy ra cháy hoặc có hiện tượng gần cháy đến nơi thì có thể chủ động nhân lực tại chỗ. Bên cạnh đó dụng cụ phòng cháy cũng thô sơ thế nhưng sự nhiệt tình của bà con ở gần rừng cũng đã sử dụng nhiều lần và hiệu quả bà con cũng nhiệt tình nên khi phát hiện xảy ra cháy thì cũng chủ động hơn…
Trong khi mùa khô Tây nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm, và với những nhiệm vụ trọng tâm đang được Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly triển khai sẽ góp phần giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất sự cố cháy rừng có thể xảy ra… (Đài PTTH Gia Lai 12/1) đầu trang(
Tây Nguyên bắt đầu bước vào mùa nắng nóng khô hanh nên tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương, chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng, trong đó, đặc biệt chú trọng đối với những vùng trọng điểm.
Đắk Lắk hiện có hơn 507.274 ha rừng, trong đó có gần 300.000 ha trọng điểm dễ cháy. Tỉnh đã củng cố trên 82 Ban phát triển rừng và 580 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng các địa phương, đồng thời, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số ở gần rừng, trong rừng thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng, phát triển rừng, thu gom các vật liệu dễ cháy.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số kỹ thuật thu gom, đốt nương rẫy ở gần rừng, khi vào rừng không được hun khói, đốt lửa. Các địa phương, chủ rừng trên địa bàn đã đầu tư tu bổ, sửa chữa, làm mới hàng trăm km đường băng cản lửa và hàng chục chòi canh, cọc tiêu, biển báo phòng chống cháy rừng. Tại các vùng rừng trọng điểm dễ cháy, các địa phương, chủ rừng bố trí người trực 24/24 giờ để khi phát hiện sự cố có biện pháp khoanh vùng, chống cháy kịp thời.
Đắk Lắk cũng thành lập các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra các phương án phòng chống cháy rừng của các địa phương, chủ rừng, đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ và phòng chống cháy rừng kịp thời, có hiệu quả. Nhờ đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. (Tin Môi Trường 13/1) đầu trang(
UBND huyện An Lão vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2015, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, hội đoàn thể, tổ chức chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR; Kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Đặc biệt là thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện.
UBND huyện yêu cầu các ngành, hội đoàn thể và các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở cần phối hợp chặt chẽ để vận động nhân dân cùng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong năm, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể và chủ rừng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng trong năm 2015. (Anlao.binhdinh.gov.vn 13/1) đầu trang(
Trong năm 2014, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thành lập 44 tổ bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ở các đơn vị, địa phương có rừng với 381 người tham gia.
Việc bảo vệ rừng ở cộng đồng dân cư thực hiện hiệu quả đã góp phần làm giảm tình trạng khai thác rừng bừa bãi, hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra, giúp rừng trên địa bàn sinh trưởng và phát triển tốt.
Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển rừng nên tính đến cuối năm 2014, tổng diện tích đất có rừng của huyện Triệu Phong là trên 15.233 ha, trong đó rừng tự nhiên trên 809 ha, đất có rừng trồng là 14.873 ha, diện tích rừng trồng mới là 800 ha... Sản lượng gỗ khai thác đạt 54.660 m3, tăng 3.949 m3 so với năm trước.
Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp cũng được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm lâm luật. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lâm luật trên địa bàn được chú trọng, trong năm 2014 đã phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm. (Báo Quảng Trị 8/1) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Sáng 12-1, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã họp với Sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan để nghe báo cáo hướng xử lý việc Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) xây dựng biệt thự trái phép tại khu vực rừng Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) cho biết kết thúc cuộc họp vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể. “Trong tuần qua, lãnh đạo Sở và các đơn vị có liên quan đã đi kiểm tra thực tế. Hôm 12.1, Sở báo cáo và đề xuất hướng xử lý, tuy nhiên lãnh đạo TP yêu cầu Sở tiếp tục hoàn tất các hồ sơ để báo cáo trong tuần tới. Khi hồ sơ hoàn tất, Sở sẽ trực tiếp báo cáo với lãnh đạo UBND TP và Thường trực HĐND” - ông Điểu nói.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết TP đang chuẩn bị báo cáo để xin ý kiến của Thường trực Thành ủy. (Pháp Luật TP.HCM 13/1) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang xây dựng tuyến đường dây điện trung áp tại xã Vĩnh Ô.
Theo quyết định, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển đổi sử dụng 1,39 ha đất rừng (rừng phòng hộ: 01 ha; rừng sản xuất: 0,39 ha) thuộc tiểu khu 598T, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh và tiểu khu 581, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh sang mục đích xây dựng tuyến đường dây trung áp cấp điện cho các thôn 6,7,8 thuộc xã Vĩnh Ô.
UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh trình tự thủ tục: khai thác tận thu, tận dụng lâm sản, cho thuê đất lâm nghiệp và thực hiện dự án theo đúng quy định nhà nước hiện hành. (Vinhlinhquangtri.gov.vn 12/1) đầu trang(
Cùng với các địa phương, đơn vị trong huyện. Những ngày này, Công ty TNHH- MTV Lâm nghiệp Yên Sơn đã và đang tập trung mọi điều kiện tốt nhất để chuẩn bị trồng rừng vụ xuân năm 2015 đúng thời vụ và kế hoạch đề ra.
Năm 2015 Công ty TNHH- MTV Lâm nghiệp Yên Sơn có kế hoạch trồng 190 ha rừng sản xuất, gieo ươm 360.000 cây giống để phục vụ cho công tác trồng rừng của Công ty và cung cấp cho các xã trên địa bàn.
Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, ngay từ cuối năm 2014 Công ty đã chuẩn bị tốt các nguồn giống, đất làm bầu, túi bầu, phân bón và các vật tư phục vụ cho công tác gieo ươm cây giống. Tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo ươm, đóng bầu cho công nhân Công ty để nâng cao kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất...
Đến nay Công ty đã tiến hành gieo ươm được 370.000 cây giống các loại, trong đó 210.000 cây keo hạt, 150.000 cây mỡ, đạt 103% KH đề ra; hiện các công nhân của công ty đang tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để cây giống lâm nghiệp sinh trưởng phát triển tốt, phục vụ trồng rừng đúng thời vụ.
Hiện nay Công ty TNHH- MTV Lâm nghiệp Yên Sơn đang quản lý 3.757 ha đất lâm nghiệp thuộc 7 xã gồm: Thái Bình, Phú Thịnh, Công Đa, Đạo Viên, Trung Sơn, Kim Quan và Hùng Lợi. Để nâng cao chất lượng cây giống và hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng, những năm qua Công ty luôn đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp KHKT để mở rộng quy mô diện tích sản xuất cây giống lâm nghiệp, đảm bảo cây phục vụ đầy đủ kịp thời cho công tác trồng rừng của đơn vị và nhân dân các xã trên địa bàn, hiện nay công ty đang tăng cường cán bộ xuống cơ sở phối hợp với các xã tổ chức thiết kế đất trồng rừng và hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho nhân dân.
Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho công tác trồng rừng. Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015, góp phần tăng doanh thu, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế ở địa phương. (Đài PTTH Tuyên Quang 12/1)đầu trang(
Trong những lần lùng sục trần hương làm lễ vật cống cho các vua triều Nguyễn, những thợ trầm thường mang trong mình một khao khát làm cho vua thích đồ cống nạp của mình.
Ở Khánh Hòa có một ngôi làng độc nhất vô nhị mà hầu hết mọi người trong làng đều làm một việc là săn tìm và chế tác trầm hương. Những bí quyết chế tác để biến trầm hương mỹ nghệ thành tiền tỉ cũng rất kỳ lạ .
Đã có nhiều người đến Khánh Hòa tìm hiểu về những thăng trầm của “làng trầm hương”, nhưng họ chỉ tìm được mặt nổi còn ít biết về những ẩn tích sâu xa. Trầm bây giờ cũng chẳng còn nhiều.
Thế nhưng, sức hấp dẫn từ nó thì vẫn vẹn nguyên. Làng trầm hương có tên gọi hành chính là xóm Đồn (thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh). Nhớ mãi trong lần về đại nội của Huế tìm hiểu về các phái võ đào tạo thị vệ cho cung cấm, không khỏi ngỡ ngàng khi nghe cung phi cuối cùng của triều Nguyễn là bà Nguyễn Thị Vui rành rẽ khá nhiều chuyện về trầm hương.
Vậy là, từ những thời vua chúa loại gỗ mỹ nghệ đặc biệt này đã hiện hữu và thành vật quý án ngữ trong cung. Lần ấy, bà Vui kể: “Cũng tình cờ, trong một lần vua Gia Long được người dân ở xứ Bình Định, Khánh Hòa dâng tặng cho một bộ sập, một con rồng điêu khắc bằng gỗ rất tinh tế.
Khi đặt những lễ vật này vào cung cấm thì mùi hương của nó tỏa ra rất dịu ràng và lan đi khắp nơi khiến cho nhà vua rất ưng ý. Ngay sau đó, nhiều lễ vật khác bằng loại gỗ này tiếp tục được lần lượt đưa vào những vị trí quan trọng trong cung để trưng bày. Ngay trên giường ngủ của vua Gia Long cũng có một con rồng bằng trầm hương”.
Lời tâm sự của bà Vui còn được ông Hồ Sừng (hậu duệ của tổng giáo đầu triều Nguyễn - Hồ Ngạnh) củng cố thêm rằng; “Chúng tôi nhớ rất rõ, nhiều câu chuyện được truyền lại một cách chính xác, đội quân thị vệ nhiều lần được vua cử đi săn trầm hương về làm vật trang trí. Có những chuyến đi săn loại gỗ này kéo dài hàng tháng trời. Ngày đó trầm hương còn nhiều, giờ thì hiếm hoi chẳng khác gì sâm quý”.
Bây giờ cũng vậy mà xưa kia cũng vậy, trầm hương ở Khánh Hòa tập trung nhiều trong những cánh rừng nguyên sinh, nhất là khu vực Đèo Cả, dọc dãy Trường Sơn Đông, thuộc lâm phần của các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh.
Thế nhưng trong ký ức của ông Trần Huy Độ và nhiều người già ở xóm Đồn thì chính Hòn Chảo (thuộc huyện Vạn Ninh) mới là nơi quy tụ nhiều trầm hương nhất. Xưa, có những đợt cao điểm hàng trăm người kéo vào khu vực này kiếm tìm.
Cũng vì thế mà loại cây đặc biệt này cũng đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Cũng theo nhiều người già ở Vạn Giã, từ thời vua chúa, trầm trong rừng có nhiều đấy nhưng khi biết đó là một loại sản vật quý nhà vua liền sai quân đến canh giữ.
Người dân chỉ được lấy những cây trầm xấu, còn cây đẹp phải mang về cống nạp cho triều đình. Nếu làm trái quy định sẽ bị xử tội ngay. Ông Tùng, một người khá sành sỏi về trầm hương kể: “Ngày đó đội canh tuần của cung cấm suốt ngày đêm thay nhau đứng ở các cổng rừng nên làm gì có ai dám tự tiện đi lấy đâu. Khi Pháp xâm chiếm thì lại phải cống nạp cho chúng. Cuối cùng người dân vẫn thiệt nhất”.
Những ngọn nến được thắp lên sáng rực. Hình nộm tượng trưng cho thần Y A Na được dựng lên ở vị trí trang trọng nhất, những người thợ tìm trầm vây quanh thần Y A Na cúi đầu cầu khấn. Đây là nghi lễ đã được hình thành từ rất lâu. Bởi sao? Vì những người thợ tìm trầm họ cho rằng, sản vật quý này, loại cây đặc biệt này được mọc lên cũng nhờ thần Y A Na yểm hộ.
Từng là một thánh nữ lộng lẫy với xiêm y ngát hương nên nhiều người tin tưởng, trầm hương chính là sự hiện thân của thần Y A Na nên họ phải xin phép, phải cầu khấn vị thần này trước khi lên đường đi “ngậm ngải tìm trầm”.
Trần Văn Hùng, một trong những “ông trùm” về trầm ở Vạn Ninh thổ lộ rằng: “Báng bổ chưa hẳn đã tốt. Nếu như niềm tin khiến cho người ta có sức mạnh thì tại sao lại không tin. Hơn nữa niềm tin này rất linh thiêng, không ngẫu nhiên mà người ta lại truyền tai nhau về mối quan hệ giữa trầm hương và thần Y A Na được”.
Khi loại cây đặc biệt này còn nhiều, sau mỗi đêm hành lễ, những người đi tìm trầm thường kết thành đoàn ít nhất 5 người. Họ cho rằng, những bất trắc từ thiên nhiên hay trộm cướp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu đi đơn lẻ thì khó bề mà ứng phó cho kịp khi có sự cố xảy ra.
Vậy, trong đêm hành lễ, người ta đã nói gì?. Họ khấn rằng: “Hỡi thánh Y A Na, trầm hương là hiện thân của Người. Đây chính là xứ sở của Người. Chúng con chỉ đi lấy những cây đã hóa trầm, không làm tổn hại các cây non, không làm kinh động muôn thú, không đào xới làm tan nát rừng già. Nếu thấu hiểu được lòng này, thánh Y A Na hãy phù hộ”.
Trong lúc hành lễ mọi người sôi sục lên một niềm tin rằng; nếu thánh Y A Na không thương thì trầm ngay trước mặt cũng không nhìn thấy. Trước ngày vào rừng, mọi người tắm rửa sạch sẽ, mang theo thức ăn, tuyệt nhiên không săn thú. Trong tâm luôn cầu nguyện, khi xâm nhập vào cuộc tìm kiếm, hễ tìm được cây dó bầu toàn thân đã bung lên những vết sù xì nghĩa là đã có trầm thì thợ trầm mới lấy.
Đặc biệt, trước khi lấy bất cứ một cây trầm nào, những người thợ săn trầm phải lập đủ 15 bàn cúng, cầu xin cửu thiên huyền nữ, Thiên y thánh mẫu, Sơn lâm chúa tướng, Tam cõi hội đồng, Sơn thần thổ địa, Âm binh bộ hạ, Tướng phái tả hữu....
Ông Trần Thanh, ở thị trấn Vạn Giã người từng có nhiều năm vào núi săn trầm tâm sự: “Ngày xưa lòng tham lam chưa lớn như bây giờ, niềm tin lớn hơn. Có người vô tình đốn phải cây trầm non đã sám hối hàng ngày trước thánh Y A Na rồi mới xuống núi. Trầm hương thời đó săn được chủ yếu bán cho các quan Tây. Đặc biệt những người săn trầm không bao giờ tiết lộ những khoảnh rừng có trầm cho bất kể ai xa lạ biết”.
Cây trầm hương sinh ra từ cây dó bầu. Cũng giống như ngọc trai, khi cây dó bầu phát triển đến một ngưỡng nào đó thì sinh ra trầm. Cách khai thác trầm cũng đầy công phu. Khi đoán định được những cây dó bầu đã bước vào tuổi sinh trầm, lựa chọn thời điểm thích hợp thường vào mùa xuân, người dân mang dao khía một rãnh dài trên cây để trầm dần ló ra.
Khi trầm ló ra nhiều và biết chắc chắn đã có thể khai thác được thì người dân mới đốn cả cây về. Có những cây dó bầu cho lượng trầm rất lớn vài người ôm không hết nhưng cũng có những cây chẳng có ít trầm nào. Anh Đức, một thợ tìm trầm cho rằng: “Giống như con trai, không phải con nào cũng có ngọc. Dó bầu cũng thế thôi. Có lần chúng tôi thám thính hàng chục cây dó bầu nhưng không hề có một cây nào có trầm cả. Vị trí rậm rạp và nhiều dây leo, trầm thường phát triển mạnh hơn và nhanh chóng lột xác khỏi cây dó bầu”.
Lợi lộc từ trầm hương quá lớn nên giờ đây không chỉ có dó bầu mọc tự nhiên trong rừng mà người dân còn đua nhau trồng. Bí quyết trồng và công phu chăm sóc chỉ được những người dân ở đây rỉ tai nhau, vì họ luôn nơm nớp lo sợ xứ khác trồng được thì họ lại có thêm đối thủ cạnh tranh.
Nếu là dó bầu trồng thì ít nhất 11 năm tuổi ngọn gió bầu mới há ra và mọc lên trầm hương từ đó. Sau khi trầm hương ló lên không thể khai thác được ngay mà phải dùng một loại thuốc đặc biệt phun lên ngọn trầm hàng ngày, cứ làm vậy khoảng một năm sau thì mới khai thác.
Một cây trầm như thế bán được với giá khoảng 60 triệu đồng. Bán trầm thô không được lời nhiều nên người dân nơi đây nảy ra sáng kiến chế tác thành những món đồ mỹ nghệ lộng lẫy và độc đáo để bán. Lúc này thì mỗi cây trầm phải có giá hàng trăm triệu.
Bí quyết chế tác các cây trầm này cũng được nhiều người thợ giữ rất kín kẽ. Ông Hùng cho rằng: “Ai cũng phải có một ngón nghề riêng mới làm ra sản phẩm khác biệt được chứ. Đồ mỹ nghệ từ trầm hương không đắt đỏ như kỳ nam, nhưng nếu biến hóa thành hình thù độc đáo sẽ được các đại gia săn lùng ráo riết. Thậm chí nhiều cây trầm được chế tác đặc biệt, còn được “xuất ngoại” đi khắp nơi khi có khách hàng yêu cầu”.
Chỉ vào một cây trầm hương đã được chế tác, phủ sơn đen nhánh, mùi hương bốc lên ngào ngạt, thợ chế tác Nguyễn Hoàn khẳng định; “Đã có Việt kiều đặt mua 180 triệu đồng rồi nhưng chưa muốn bán. Cứ mỗi năm mà chế tác được 10 cây như thế này thì kiếm được tiền tỷ như chơi. Nhưng giờ loại trầm hương tốt cũng hiếm lắm, do dó bầu trồng ở đất cát và đất thịt nên lượng trầm không như xưa, chỉ kéo khách lại bằng bí quyết của những bàn tay tài hoa mà thôi”. (Lao Động Xã Hội 13/1, tr14) đầu trang(
Sáng 13/01, Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có ông Đặng Viết Thuần, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Năm 2014, Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Độ che phủ rừng đạt trên 51%; công tác phát triển rừng thực hiện vượt kế hoạch; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 366 tỷ đồng; các giải pháp QLBVR và phát triển rừng bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội đã được tham mưu kịp thời và tổ chức có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác QLBVR vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Thời tiết diễn biến phức tạp; việc phát hiện, ngăn chăn các hành vi, vi phạm đôi khi còn chưa kịp thời; nhận thức của người trồng rừng còn chưa cao.
Năm 2015, Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên quyết tâm QLBV tốt 177.762 ha rừng hiện có; trồng mới 5.730ha rừng; giữ ổn định độ che phủ rừng trên 50%; gía trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt mức 385 tỷ đồng.
Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng, triển khai và thực hiện các đề án, dự án như: “Hàng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Dự án ứng dụng quy trình kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn rừng dưới tán rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc;  Dự án để triển khai một số mô hình sản xuất gắn công tác quản lý bảo vệ rừng với chương trình Quốc gia xây dựng NTM bằng nguồn vốn xã hội hóa… (Đài PTTH Thái Nguyên 13/1) đầu trang(
Theo báo cáo của ngành Lâm nghiệp tỉnh, trong năm 2014, ngành đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cụ thể trong công tác trồng rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và giao khoán rừng cho người dân quản lý, bảo vệ. Ðến nay, các đơn vị đã thực hiện vượt kế hoạch được giao.
Năm 2014, ước diện tích trồng rừng 744 ha, đạt 105,4% so với kế hoạch. Trong đó, các Ban quản lý khu rừng phòng hộ, đặc dụng 404 ha; rừng sản xuất 340 ha. Ngoài ra, ngành Lâm nghiệp còn gieo ươm, cung cấp 240.125 cây giống các loại phục vụ trồng cây phân tán, bằng 98% so với năm 2013.
Đối với công tác giao khoán bảo vệ rừng, trong năm ước thực hiện được 49,570 ha, bằng 103,7% so với cùng kỳ; khoanh nuôi tái sinh rừng thực hiện 6.966 ha, bằng 102,1%; chăm sóc rừng trồng 2.699 ha, bằng 93,4%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,1% so cùng kỳ.
Bên cạnh đó, ngành Lâm nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các hộ dân di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện dự án trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 – 2017; đề cương kỹ thuật, dự toán kinh phí quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững hệ thống rừng đặc dụng tỉnh đến năm 2020.
Ngoài ra, ngành cũng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, chỉ đạo tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014; thu hồi đất, giao đất dự án Cụm dân cư biên giới cầu Sài Gòn 2.
Riêng năm 2015, ngành lâm nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện giao khoáng diện tích rừng được bảo vệ và khoanh nuôi trên địa bàn tỉnh đến các hộ hợp đồng; duy trì hợp lý diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng; tập trung phát triển và tăng tỷ lệ rừng kinh tế; phát triển nghề trồng rừng sản xuất thành nghề kinh tế có vị thế quan trọng mang lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng; nghiên cứu các mô hình thực tế phổ biến cho người dân… (Báo Tây Ninh 8/1) đầu trang(
Chiều 9-1, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh. Ông Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện Viện Nghiên cứu lâm sinh, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, các thành viên Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phương án kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. Theo Tờ trình, phạm vi thực hiện tiến hành điều tra, kiểm kê rừng trên toàn bộ diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp theo Quyết định phân 3 loại rừng trong toàn tỉnh...
Qua đó, xây dựng được bộ hồ sơ, tài liệu, bản đồ về rừng và đất lâm nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã và các chủ rừng, làm cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về tiến độ thực hiện, việc xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí kiểm kê rừng, triển khai thực hiện điều tra rừng, triển khai kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trong quý I-2015; một số nội dung như đào tạo tập huấn, trình tự nội dung kiểm kê ở các cấp, tổng hợp kết quả phải hoàn thành trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2015; việc lập hồ sơ quản lý rừng hoàn thành trong tháng 9-2015.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực yêu cầu lãnh đạo các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc các phần việc đã được giao. Trước 15-2-2015, các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với cơ quan thường trực chuẩn bị toàn bộ tài liệu, đặc biệt là các bản đồ hiện trạng.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, thành viên Ban chỉ đạo chủ động kiện toàn lực lượng, ngân sách, tài liệu; hoàn thành việc kiểm kê đảm bảo tính chính xác, khoa học, phục vụ việc hoạch định chính sách kinh tế,  xã hội của toàn tỉnh. (Báo Tuyên Quang 9/1) đầu trang(
Ngày 9.1, tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), Hội Giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2015-2017).
Hội Giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh bước đầu có 50 hội viên, là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực cây giống lâm nghiệp hoặc có liên quan đến lĩnh vực này.
Hội ra đời nhằm phối hợp, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm cây giống lâm nghiệp; tạo dựng thương hiệu cây giống chất lượng cao Bình Định; ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường; đại diện và bảo lệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hôi viên.
Nhiệm kỳ 2015-2017, hội sẽ tập trung hỗ trợ hội viên các thủ tục về đăng ký nguồn giống và quản lý hành trình sản xuất giống cây lâm nghiệp. Đồng thời, tăng số lượng hội viên chính thức và hội viên liên kết của hội lên khoảng 60-80 hội viên; phối hợp các tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo và tham gia hội chợ trên lĩnh vực cây giống lâm nghiệp…
Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ I và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát Hội nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đó, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 11 thành viên, do ông Vũ Văn Khiên, Giám đốc Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Trung bộ, làm Chủ tịch. (Báo Bình Định 9/1) đầu trang(
Năm 2014, Ban Quản lý rừng đặc dụng Phja Oắc - Phja Đén huyện Nguyên Bình đã trồng rừng tập trung được 71 ha, tại 3 xã: Thành Công, Hưng Đạo, Quang Thành, đạt 101% kế hoạch năm.
Trong đó, trồng rừng đặc dụng 50 ha, tại 2 xã: Thành Công, Quang Thành; trồng rừng sản xuất 21 ha tại các xã: Hưng Đạo, Quang Thành.
Ban Quản lý rừng đặc dụng Phja Oắc - Phja Đén phối hợp với Trạm Kiểm lâm Phja Đén, Trạm Ca Mi và Trạm Phja Oắc lập biên bản 18 vụ vi phạm quy chế quản lý rừng, tạm giữ 4,6 m3 gỗ không có chủ, phá hủy 5 đầu máy nổ, 1 máy nghiền đá, trên 1.000 m ống dẫn nước..., tạm giữ 1 búa khoan tay, 1 máy nén khí, tiêu hủy tại rừng 31 lán trại, 0,9 m3 gỗ thông, 90 bó cây sặt.
Phối hợp với chính quyền địa phương họp thôn thống nhất thành lập các tổ bảo vệ rừng, lập hồ sơ giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng thuộc các thôn, vùng đệm với tổng diện tích 9.401 ha... (Báo Cao Bằng 13/1) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Trong một nghiên cứu đăng tải mới đây trên tạp chí “Biological Conservation” (Bảo tồn sinh vật), các chuyên gia môi trường Mỹ và Trung Quốc cảnh báo khả năng sụt giảm đáng kể số lượng loài gấu trúc lớn Ailuropoda melanoleuca.
Biến đổi khí hậu được coi là nguyên nhân chính làm giảm số lượng quần thể động vật nói chung và loài gấu trúc Ailuropoda melanoleuca nói riêng. Theo dự đoán của các chuyên gia, đến năm 2070, số lượng gấu trúc lớn có thể sẽ giảm đi một nửa.
Cho đến thời điểm hiện tại, ước tính diện tích sống của loài vật này bị thu hẹp từ 52,9% đến 71%. Những "vùng lãnh thổ" còn lại của loài vật này ở khoảng cách rất xa nhau nên dễ dẫn đến tình trạng tiếp tục làm giảm đáng kể số lượng loài gấu trúc trong tương lai.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên một mô hình đặc biệt. Theo đó, mô hình này dự tính khả năng nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng thêm 1 độ C vào năm 2100, cũng như tính đến tốc độ xây dựng các thành phố và đường giao thông tại các khu vực tự nhiên vốn là nơi cư trú của gấu trúc ở Trung Quốc – một yếu tố dẫn đến việc chặt tre làm giảm đáng kể nguồn thức ăn cơ bản của gấu trúc.
Gấu trúc lớn là biểu tượng của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) và cũng là biểu tượng quốc gia không chính thức của Trung Quốc. Tuy nhiên, loài vật này hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao. (VietnamPlus 13/1) đầu trang(
Một gia đình ở Thái Lan đã trải qua một phen hốt hoảng khi một chú voi đực đột ngột xông ra trước ôtô của họ.
Gia đình này đang lái xe ngang qua công viên tự nhiên Khao Yai ở gần Bangkok để đến lễ kỷ niệm Ngày trẻ em Quốc gia được tổ chức gần đó. Tuy nhiên chiếc xe đã bắt buộc phải dừng lại khi một chú voi đực bỗng nhiên xuất hiện giữa đường và tiến gần đến họ.
Đoạn phim được một người ngồi trong xe quay bằng điện thoại cho thấy chú voi tiến sát đến cạnh xe rồi đặt vòi của mình lên nắp capô. Sau đó, chú voi đặt hai chân trước của mình lên capô, rồi trèo hẳn lên ngồi ở phần trước xe.
Một lát sau, chú voi nhảy xuống đất và bỏ đi, còn chiếc xe thì bị hư hại nặng với phần kính chắn gió vỡ tan. Rất may, gia đình ngồi trong xe không ai bị thương.
Được biết chú voi gây ra sự cố thót tim này đang trong thời kỳ động dục. Đây là sự cố thứ hai có liên quan tới voi xảy ra tại công viên quốc gia Khao Yai. Trước đó, một con voi khác đã phá hỏng ba chiếc xe đang đậu trong công viên. Hiện vẫn chưa rõ liệu cả hai vụ việc có cùng do một con voi gây ra hay không.
Patarapol Maneeorn, một bác sỹ thú y của chúng phủ cho biết voi không thường tiếp cận với ôtô, nhưng sự cố xảy ra có thể là vì con vật bị căng thẳng trong thời kỳ động dục.
Thông thường, voi đực hay bị tách khỏi đàn khi đến tuổi sinh sản để tránh chúng giao phối cận huyết với những con cái trong đàn. Đây được cho là lý do con voi chạy đi lung tung, và những người có ý định lái xe qua công viên đã được khuyến cáo là phải hết sức cẩn thận. (VietnamPlus 13/1; Đại Đoàn Kết 14/1, tr15) đầu trang(
Miền Nam Chile đang phải đối chọi với một đợt cháy rừng dữ dội lan rộng và phá huỷ hơn 14.000ha rừng và đất trồng trọt.
Ít nhất 14 nhà dân đã bị cháy rụi và hàng chục hộ gia đình buộc phải sơ tán khẩn cấp vì gió mạnh khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng. Lực lượng lính cứu hoả địa phương đang phải rất vất vả để kiểm soát ngọn lửa. (VTV 13/1) đầu trang(./.
Biên tập: Lê Vòng