|
Ngày 13 tháng 01 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Đến chiều 12.1, tình trạng sức khỏe của Đ.T.D (3 tuổi, ngụ đường Dương Công Khi, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM), bị gấu cắn đứt cánh tay, đã ổn định.
Người trực tiếp phẫu thuật cho D., bác sĩ Khương Thiện Nhơn (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM) cho biết bé vào viện tối 11.1 trong tình trạng bị đứt cánh tay gần đến nách, không thể nối lại được. Ca mổ chỉ cắt lọc phần mô mềm bị hư, cầm máu, khâu vết thương.
Khi đưa bé D. vào bệnh viện, người nhà có cầm theo phần cánh tay của bé bị gấu cắn đứt, nhưng cánh tay không còn nguyên vẹn mà bị đứt làm nhiều đoạn, dập nát, nham nhở. Trước đó, chiều 11.1, bé D. đưa tay vào chuồng nuôi gấu tại nhà thì bị con gấu nặng khoảng 100 kg cắn, kéo cánh tay vào phía trong lồng. Con gấu sau đó bị chích điện chết để lấy phần tay của bé D.
Trong diễn biến khác, sáng 12.1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đến gia đình bé D. để ghi nhận, làm rõ vụ việc. Ông Đào Văn Đang, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, khẳng định con gấu cắn bé D. được gia đình nuôi trái phép và “đây là lần đầu tiên kiểm lâm phát hiện gấu nuôi trái phép tại nhà ở TP.HCM”.
Khu vực gia đình bé D. nuôi gấu là một nhà vườn rất rộng, xây tường kín, chuồng nuôi gấu rộng khoảng 1,5 x 2 m, được đặt ở cuối vườn. Chuồng chỉ có lớp song sắt bảo vệ phía trong, bên ngoài từ dưới đất lên khoảng 1 m được gắn thêm tấm kẽm có đục lỗ cho thoáng. Ngoài ra, chuồng không có hàng rào ngăn chặn trẻ em đến gần thú dữ; chuồng lại quá cũ, phần cửa để đưa thức ăn vào cho gấu ăn bị gỉ sét, tạo một lỗ trống. Từ lỗ trống này bé D. đã thò tay vào và bị gấu cắn.
“Chúng tôi chỉ đến ghi nhận tình hình sơ bộ vì cha mẹ cháu đang ở bệnh viện nên chưa làm rõ được gấu nuôi trái phép này có nguồn gốc từ đâu. Sau khi chích điện cho gấu chết, gia đình cũng đã mang gấu đi đâu không rõ”, ông Đang nói. (Thanh Niên 13/1) đầu trang(
Bình Thuận là một trong những tỉnh cực Nam Trung Bộ, khí hậu khô hạn, lượng mưa rất ít trong năm và thời tiết nắng nóng nhất nước vào những tháng mùa khô.
Thời tiết hanh hao đầy nắng và gió của Bình Thuận là yếu tố quan trọng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và dễ lan nhanh. Năm 2014, xảy ra 27 vụ cháy rừng, trong đó có 19 trường hợp cháy rừng tự nhiên.
Tuy không gây ra thiệt hại lớn, nhưng nguyên nhân cháy rừng cần phải được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đa phần dân các huyện thị lên rừng chặt củi, tìm mai vàng, tìm gỗ, tre…
Những bếp lửa rừng cháy dang dở, đồng bào dân tộc đốt rẫy không được dập tắt rất dễ gây cháy. Trời lạnh, những người đi đêm thường đốt “cúi rơm” làm đuốc cũng dễ gây cháy. Ngay cả một tàn thuốc lá rơi xuống lá khô và cỏ tơ bùi nhùi cũng có thể gây ra đám cháy rừng khủng khiếp. Vào ban đêm tối trời, người dân vùng Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình, Đức Linh là những huyện có nguy cơ cháy rừng cấp độ nguy hiểm nhất.
Năm qua, Hạt Kiểm lâm TP Phan Thiết đã khởi tố 1 trường hợp cháy rừng trồng với diện tích 15ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết quản lý. Trên cơ sở xác định, thời tiết khô hạn kéo dài trong năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành các chỉ thị, phương án bảo vệ và phòng chống cháy rừng.
Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã có văn bản gửi các Hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh.
Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp PCCC rừng như cày băng cản lửa đối với rừng trồng, dọn phát và đốt làm giảm vật liệu cháy, chăm sóc băng xanh của các đơn vị còn lại, thu gom vật liệu cháy, bố trí nguồn nước thích hợp để dập lửa khi xảy ra cháy...
Mặt khác, các địa phương tăng cường việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ rừng cho 16/67 xã trọng điểm trên toàn tỉnh với trên 1.000 người tham gia và ký cam kết bảo vệ rừng, thực hiện tốt PCCC đối với cư dân sống trong khu vực có rừng.
Theo Chi cục Kiểm lâm cho biết, tỉnh Bình Thuận đang là một trong những địa phương có nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Bình Thuận hiện có tổng diện tích rừng 371.072ha, trong đó có trên 200.000ha thuộc diện có nguy cơ cháy cao. Đặc biệt khi thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, nguy cơ cháy rừng càng đáng báo động hơn.
Cơ quan chức năng đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ và PCCC rừng, trang bị máy thổi gió, xe cơ giới và hơn 2.500 dụng cụ dập lửa của các tập thể, cá nhân sẵn sàng ứng chiến khi có tình huống xảy ra.
Ông Mai Văn Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, BQL đã huy động 50 hộ dân làm rẫy sống ven khu bảo tồn tham gia vào công tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống “giặc lửa” tại Bình Thuận vẫn còn không ít khó khăn. Ngoài việc bất lợi về điều kiện tự nhiên và thời tiết, kinh phí đầu tư cho PCCC rừng hiện còn thấp, phương tiện và điều kiện còn thiếu, yếu.
Việc chi trả công cho những người tham gia chữa cháy không đảm bảo. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong dân và trách nhiệm của hạt kiểm lâm, các BQL rừng, chủ rừng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô tại Bình Thuận. (Công An Nhân Dân 12/1, tr4) đầu trang(
Những con đường được lâm tặc mở ra để vận chuyển gỗ lậu; nhiều cây gỗ quý như căm xe, hương, lim nằm la liệt. Cách đó không xa, những lán trại được lâm tặcdựng lên khắp nơi để phục vụ cho việc khai thác gỗ…
Cứ như thế, trong thời gian qua, rừng bảo tồn Núi Ông cùng rừng Sông Móng - Ca Pét (Bình Thuận) bị xẻ thịt không thương tiếc trong sự bất lực của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông có tổng diện tích 25.468,5ha; trong đó diện tích đất rừng là 23.843ha, gồm nhiều vùng đồi núi cao thuộc 2 huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Nằm kế bên là rừng Sông Móng - Ca Pét với hàng chục loại gỗ quý hiếm.
Từ TP. Phan Thiết, đi ngược lên hướng Hàm Thuận Nam khoảng 35km, những cánh rừng trên hiện ra sừng sững trước mắt. Thoạt nhìn, những tưởng rừng vẫn còn xanh tốt, nhưng càng vào trung tâm, thực tế đau lòng đã phơi bày. Trước mắt chúng tôi là hàng ngàn cây gỗ quý bị đốn hạ…
Được sự hướng dẫn của một thợ săn lâu năm ở khu vực này, men theo bìa rừng tìm “trái tim” của rừng bảo tồn Núi Ông. Sau hành trình hơn 20km đường rừng, cuối cùng, nhóm phóng viên cũng tiếp cận được trung tâm khai thác gỗ trái phép.
“Đường rừng nói khó đi nhưng cũng không hẳn”, anh B., người dẫn đường chia sẻ. Theo anh B., kỳ thực, chỉ có hai đường lớn để vào được rừng bảo tồn Núi Ông; càng vào sâu trong rừng thì đường được mở ra mỗi lúc mỗi nhiều. Nơi đâu có gỗ quý thì nơi đó có đường, những vết xe mà lâm tặc chở gỗ vẫn còn mới toanh là bằng chứng cho những gì anh B. nói. “Chúng tự mở đường để chở gỗ, hoặc có những con đường do xe chạy qua lại nhiều nên cũng thành đường mòn”, anh B. cho biết.
Trên những con đường qua, hầu hết các loại gỗ quý đều bị đốn hạ. Cảnh tượng đập vào mắt là hàng trăm gốc căm xe, lim, hương… nằm trơ mình giữa những đống mùn cưa vụn. Nhiều cây mới được khai thác, nhựa vẫn còn đọng lại thành dòng. “Máu của rừng đang chảy đấy”, anh B. nghẹn ngào.
Cách đó không xa là những khu vực khai thác gỗ của lâm tặc, chúng thường lập nên những lán trại để nghỉ ngơi. Những ngày này, lâm tặc bị đánh động nên đang ngừng hoạt động. Những lán trại trở nên vắng người, những lon bia, vỏ chai rượu được lâm tặc bỏ lại, vương vãi khắp nơi.
Theo kinh nghiệm của anh B., lâm tặc thiết kế loại xe thồ riêng để chở gỗ ra khỏi rừng. Mỗi xe có ít nhất hai phuộc nhún, mỗi phuộc chịu lực được gần 300kg. Mỗi chuyến xe như thế, lâm tặc sẽ đưa được khoảng 3 tạ gỗ ra bìa rừng, sau đó gỗ được đưa lên xe lớn đem đi chỗ khác tiêu thụ. Bản thân anh B. cũng từng được thuê vào rừng chở gỗ, cứ mỗi chuyến như thế, anh được lâm tặc trả 1 triệu đồng.
Điều đáng ngạc nhiên là cửa rừng thì lớn và cách đó không xa có hai chốt bảo vệ rừng nhưng lâm tặc vẫn ngang nhiên lộng hành, từng chuyến gỗ quý vẫn an toàn ra khỏi rừng trong sự bức xúc của người dân nơi đây.
Rừng rất rộng, nhưng lâm tặc chỉ tập trung khai thác những cây gỗ quý, có giá trị cao như lim, căm xe, hương… Theo thống kê sơ bộ, ước tính có hàng ngàn gốc căm xe và lim bị đốn hạ. Đặc biệt, lâm tặc rất liều lĩnh khi cho xẻ gỗ ngay tại rừng và đưa xe vào tận nơi để chuyển gỗ đi nơi khác tiêu thụ. “Khu vực mà lâm tặc khai thác ước rộng hơn 300ha”, anh B. cho biết.
Địa điểm dừng chân là một gốc lim vừa bị đốn hạ cách đó chỉ vài hôm. Phóng viên đã thử vòng tay ôm lấy gốc để đo đường kính; ước tính, đường kính của gốc lim này gần 2m. Những vết cắt còn mới như thách thức chính quyền, thân cây nằm ngổn ngang trên đống mùn cưa đỏ như màu của máu.
Anh B. cho biết: “Lâm tặc chỉ chọn những cây to như thế này để khai thác, chỉ riêng gỗ vụn còn sót lại cũng có giá cả trăm triệu đồng thì nói chi đến những phần thân khổng lồ vẫn ngày ngày được vận chuyển ra khỏi rừng”.
Theo anh B., lâm tặc tại khu vực Núi Ông và Sông Móng - Ca Pét chủ yếu khai thác vào khoảng thời gian từ chiều đến tối và từ tờ mờ sáng đến rạng sáng; chúng không khai thác rầm rộ như ở một số khu rừng lân cận mà mỗi ngày chỉ phá trong khoảng diện tích vài trăm mét vuông, hết khu này lại chuyển sang khu khác.
“Chỉ riêng khu vực Núi Ông và Sông Móng - Ca Pét có 5 nhóm lâm tặc tổ chức khai thác. Mỗi nhóm khoảng 10 người, cứ như thế, chúng thay phiên nhau hoạt động, làm náo loạn cả rừng già. Thậm chí, có những lúc vì tranh giành địa bàn mà chúng đánh nhau sứt đầu, mẻ trán”, anh B. chua chát nói.
Một người dân sống lâu năm ở khu vực này bức xúc: “Những khu rừng xung quanh đây chẳng còn nhiều gỗ quý nữa. Lâm tặc sau khi “cạo trọc” xong gỗ ở bìa rừng, chúng lại đem máy móc tiến sâu vào rừng thẳm để triệt hạ gỗ. Rừng vẫn đang từng ngày chảy máu, bà con chúng tôi xót xa lắm nhưng đành bất lực, vì kiểm lâm còn không quản được thì đâu đến lượt chúng tôi”.
Trên hành trình ra khỏi rừng, vẫn còn thấy lác đác những cây gỗ quý, những cây lim hàng trăm tuổi. Trong lòng đau đáu một câu hỏi, khi nào sẽ đến lượt những cây cổ thụ này bị đốn hạ? Câu trả lời xin dành cho chính quyền và ngành chức năng địa phương. (Kinh Tế Nông Thôn 11/1) đầu trang(
Ngày 10/1, Công an huyện Sa Thầy bắt giữ Phan Thanh Tâm, 38 tuổi, Phạm Hữu Quyền, 47 tuổi, cùng ngụ ở Gia Lai và Nguyễn Văn Sơn, 36 tuổi, ở Hà Tĩnh, vì có hành vi vận chuyển động vận quý hiếm vừa săn bắt trong rừng.
Qua kiểm tra, công an phát hiện thịt, da, chân và các bộ phận của gấu vừa bị sát hại. (Thanh Niên 11/1, Tr17) đầu trang(
Việc nhiều người dân đào tìm gốc, rễ gỗ sưa tại khu tại vực đường đèo Viôlắc đã tạo ra những hố ăn sâu vào bờ taluy đường, nên gặp mưa đã dẫn đến sạt lở đường.
Mưa lớn kéo dài đã khiến đoạn đường đèo Viôlắc trên tuyến QL24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum xuất hiện một số điểm sạt lở.
Đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào lòng đường nhựa, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục các điểm sạt lở này để đảm bảo ATGT.
Thời gian qua, việc nhiều người dân đào tìm gốc, rễ gỗ sưa tại khu tại vực đường đèo Viôlắc đã tạo ra những hố ăn sâu vào bờ taluy đường, nên gặp mưa đã dẫn đến sạt lở đường.
Lực lượng Công an huyện Ba Tơ liên tục tổ chức tuần tra, đẩy đuổi những người đào tìm gỗ, rễ sưa. Tuy nhiên, do giá sưa tăng cao nên có không ít đối tượng vẫn lén lút đào bới làm hư hại tuyến QL24. (Công An Nhân Dân 12/1, tr1) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng trên báo Nhân Dân cho biết: Tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ lậu trên quốc lộ 24, đoạn qua huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. (Nhân Dân 11/1) đầu trang(
Ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó Giám đốc sở NN-PTNT cho biết: Năm 2014, tỉnh đã xử lý hình sự 5 vụ phá rừng, trong đó có 4 vụ phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và 1 vụ chống người thi hành công vụ tại huyện An Lão.
Đối với 4 vụ phá rừng tại huyện Vĩnh Thạnh, có 2 đối tượng bị tuyên phạt 3 năm tù giam, 2 đối tượng khác bị phạt 36 tháng tù treo. Với vụ chống người thi hành công vụ tại huyện An Lão, cơ quan chức năng đã tuyên phạt 1 đối tượng 6 tháng tù giam và 1 đối tượng khác bị phạt 6 tháng tù cho treo. (Báo Bình Định 10/1) đầu trang(
Bằng việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), huyện Đăk Glei đã ngăn chặn nạn phá rừng làm nương rẫy và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) có hiệu quả.
So với năm 2013, năm 2014 trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 2 vụ phá rừng làm nương rẫy trái phép (giảm 131 vụ) và không để xảy ra cháy gây thiệt hại đến tài nguyên rừng…
Mùa khô lại đến, trên các khu rừng của đại ngàn huyện Đăk Glei gió hú liên hồi. Theo chân lực lượng kiểm lâm và dân quân xã Đăk Long, chúng tôi có dịp đi kiểm tra nhiều khu rừng dọc theo những tuyến đường giao thông quan trọng ở địa phương.
Vào một nương rẫy cây rừng đang tái sinh, bà Y Nga (làng Đăk Xây) đang phát dọn ngẩng người, nói: “Đây là nương rẫy cũ mình sản xuất 3 năm rồi, cây tái sinh lại. Mình chỉ phát lại rẫy cũ, không dám phát vào rừng tự nhiên đâu!”. “Chị có biết nếu phát vào rừng tự nhiên sẽ bị phạt như thế nào không?” - Trương Công Tuyến, kiểm lâm địa bàn nhắc nhở. “Biết chứ, sẽ bị phạt!” - bà Y Nga trả lời.
Dặn dò dân không xâm lấn vào rừng tư nhiên, A Chiêu, dân quân xã quả quyết: vào mùa khô, lực lượng dân quân xã Đăk Long thường phối hợp kiểm lâm, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, không được phát rừng làm nương rẫy trái phép. Không như những năm trước, hai năm trở lại đây rừng phòng hộ gần nương rẫy đều được Ban Quản lý rừng phòng hộ giao khoán cho dân. Người dân nhận tiền khoán bảo vệ rừng, không ai phát rừng làm nương rẫy trái phép.
Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long Lương Văn Phường cho biết, Ban đang quản lý 14.000 ha rừng phòng hộ, trong đó đã giao khoán trên 1.200 ha rừng 468 hộ dân ở địa phương. Nhờ có tiền dịch vụ môi trường rừng và với việc tăng cường giao khoán rừng cho dân, năm 2014 Ban không để xảy ra việc phá rừng làm nương rẫy trái phép.
Đến xã Đăk Nhoong, đi dọc theo tuyến đường giao thông liên xã đang được mở đến xã Đăk Blô, chúng tôi vẫn không thấy có dấu hiệu người dân phá rừng làm nương rẫy trái phép.
A Năng - Phó Chủ tịch UBND xã nói rành rọt: xã có trên 12.000 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong quản lý và 134 ha rừng do xã quản lý. Toàn bộ diện tích rừng phòng hộ và rừng do xã quản lý đều được bảo vệ tốt. Nếu năm 2012 trên địa xã xảy ra 85 vụ phát 15,75 ha rừng trái phép, năm 2013 xảy ra 7 vụ phá 0,5 ha rừng trái phép thì năm 2014 không xảy ra vụ nào.
Việc ngăn chặn triệt để việc phá rừng làm nương rẫy trái phép là nhờ xã đã đẩy mạnh thực hiện phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác QLBVR và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong đã giao khoán hơn 9.000 ha rừng cho người dân 6 thôn bảo vệ.
Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình ngăn chặn việc phá rừng làm nương rẫy trái phép ở các xã, chúng tôi còn được biết trong năm nay các xã cũng không để xảy ra cháy rừng. Theo ông Lê Viết Trung - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện, thực hiện phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, huyện Đăk Glei đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các ngành, các chủ rừng và các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, truy quét, thành lập các chốt, trạm kiểm soát liên ngành và cương quyết xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm lâm luật.
Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ rừng ở địa phương có nhiều đổi mới. Theo ông Trung, các lực lượng tham gia tuyên truyền không đọc những văn bản dài lê thê, mà chú trọng đi vào những nội dung sát thực với đời sống người dân như: nêu lên những tác hại của việc mất rừng ảnh hưởng đến đời sống người dân; lợi ích của việc bảo vệ rừng; các chế tài xử lý vi phạm phát rừng, gây cháy rừng…
Đặc biệt, khi tuyên truyền, cán bộ kiểm lâm thông báo công khai kết quả xử phạt, nhất là các vụ vi phạm lâm luật đã truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt tù những năm gần đây ở địa phương để giáo dục, răn đe dân.
Theo đánh giá, bằng việc triển khai các biện pháp quyết liệt bảo vệ rừng, trong năm 2014, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ cháy rừng ở xã Xốp và Đăk Blô nhưng được cứu chữa kịp thời, không gây thiệt hại rừng. Các hành vi vi phạm lâm luật khác cũng giảm đáng kể. So với năm 2013, các hành vi vi phạm lâm luật năm 2014 giảm như sau: phá trái phép 2 vụ /0,17 ha (giảm 131 vụ/47,96 ha); mua bán, cất giấu lâm sản 12 vụ/40,48 m3(giảm 4 vụ/43,44m3); khai thác rừng trái phép 1 vụ/64,29 m3 (giảm 1 vụ)…
Với việc thực hiện phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, huyện Đăk Glei đã ngăn chặn có hiệu việc phát rừng làm nương rẫy trái phép và không để ra cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. (Kontum.gov.vn 12/1) đầu trang(
Khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc tỉnh Thái nguyên được xác lập theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc có vai trò rất quan trọng, điều tiết nguồn nước, giữ cho hồ đạt công suất thiết kế, hạn chế bồi lắng lòng hồ, kéo dài tuổi thọ của công trình. Rừng được bảo vệ và phát triển tốt sẽ tạo ra những cảnh quan đẹp, hấp dẫn khách du lịch, góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tổng diện tích rừng phòng hộ theo dự án xác lập khu rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc: 3.453,78ha, nằm trên địa bàn 6 xã gồm: Phúc Xuân, Phúc Trìu (T.P Thái Nguyên); Phúc Tân (Phổ Yên), trong đó: Có rừng 3.206,7 ha; chưa có rừng 247,3 ha. Trong số này thì rừng tự nhiên phục hồi (IIA) là 322,24 ha, chủ yếu trên địa bàn xã Tân Thái, Phúc Tân với số loài cây tái sinh biến động từ 10 đến 12 loài chủ yếu là Dẻ, Trám, Lim xẹt, Muồng đen, Trâm, Ràng ràng...
Rừng trồng phòng hộ là 2.860 ha chủ yếu là cây Keo tai tượng và Keo lá chàm, nguồn vốn trồng rừng từ các chương trình dự án như: 327, 661 và do dân tự bỏ vốn ra trồng thời kỳ trước xác lập khu rừng.
Qua điều tra cho thấy, khu vực rừng phòng hộ mặc dù đã được đầu tư khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng nhưng hệ sinh thái còn rất nghèo nàn về mặt thành phần loài cây, thảm thực vật và giá trị sinh thái. Bên cạnh đó, công tác quản lý bảo vệ còn nhiều bất cập, hiện tượng xâm lấn đất lâm nghiệp và khai thác lâm sản trái phép xảy ra ngày càng nhiều, do đó đã tạo nên sức ép cho công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ trong khu vực.
Nguyên nhân chủ yếu là do vẫn chưa thực sự tạo ra được cơ chế, chính sách để chia sẻ lợi ích và khuyến khích người dân địa phương tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Để phát huy khả năng phòng hộ cho khu vực Hồ Núi Cốc, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, sinh thái và du lịch cho khu vực rừng, năm 2014, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã xây dựng Phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững có sự tham gia của người dân đối với rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014-2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Mục tiêu của Phương án là quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững khu rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tạo nên khu rừng có chức năng phòng hộ tốt, cảnh quan đẹp để phát triển du lịch sinh thái, thực hiện cơ chế đồng quản lý rừng; tạo ra lợi ích đối với người dân tham gia quản lý bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ ít nhất bằng mức thu nhập đối với quản lý bảo vệ và phát triển rừng sản xuất. Phân rõ trách nhiệm và tạo sự đồng thuận giữa Ban quản lý rừng phòng hộ với cộng đồng dân cư, người dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Giải quyết các quyền lợi của người dân đã tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng khi thực hiện khai thác, nâng cấp rừng theo quy định của pháp luật. Thông qua Phương án được phê duyệt, chủ rừng với sự tham gia của người dân có sự chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh cũng như chia sẻ những lợi ích thu được từ rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật...
Theo Phương án, diện tích đất trống chưa có rừng: 247,3 ha từ nay đến năm 2020 sẽ trồng các loại cây bản địa gồm các loài: Trám trắng, Trám đen, Sấu, Lát hoa, Dẻ, Lim xanh, Giổi, Chò chỉ, Chò nâu, Thông mã vĩ, Chân đồi, khe có độ ẩm cao: trồng Tre bát độ, Luồng, song mây...
Chuyển đổi những diện tích rừng trồng Keo sang trồng cây bản địa đa tác dụng, đảm bảo phát huy tốt chức năng phòng hộ, tạo cảnh quan môi trường với tổng diện tích: 1.315,6 ha. Dự toán kinh phí thực hiện phương án trên 89,3 tỷ đồng, trong đó trồng rừng mới 247,30 ha tổng mức đầu tư gần 13,8 tỷ đồng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ rừng trồng cây Keo sang trồng cây bản địa đa tác dụng 1.315.60 ha tổng mức đầu tư trên 73,2 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc: Hiện chúng tôi đang triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Phương án quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc bền vững có sự tham gia của người dân giai đoạn 2014-2020, cùng với các văn bản, chính sách chung của Nhà nước, của ngành và tỉnh đến các hộ dân trên địa bàn tham gia bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ; chúng tôi còn tuyên về quyền lợi của các tổ chức, hộ gia đình tham gia nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc. Song song với đó là lồng ghép các nội dung đầu tư bảo vệ và phát triển rừng với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án khác để phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn khu rừng.
Phương án quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc được thực hiện sẽ tạo ra động lực mới nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững khu rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tạo ra khu rừng có chức năng phòng hộ tốt, cảnh quan đẹp để phát triển du lịch sinh thái, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội... (Báo Thái Nguyên 12/1) đầu trang(
709 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp được phát hiện và xử lý trong năm 2014 là một trong những nội dung báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2014 của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế tổ chức sáng 9-1.
Đến dự hội nghị có các ông: Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Năm 2015 bắt đầu thực hiện chính sách đóng cửa rừng tự nhiên hoàn toàn, nên ngành kiểm lâm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác gỗ trái phép; giảm diện tích rừng bị thiệt hại dưới 20 ha, giảm 80% diện tích rừng bị phá, lấn chiếm so năm 2014; tiếp tục bảo tồn đa dạng sinh học... (Báo Thừa Thiên Huế 10/1) đầu trang(
;
Qua tuần tra kiểm soát địa bàn, mới đây, lực lượng kiểm lâm huyện Phước Sơn đã phát hiện một vụ khai thác gỗ quy mô lớn tại khoảnh 11, tiểu khu 703 thuộc địa bàn xã Phước Mỹ.
Đây là khu vực rừng giáp ranh giữa 2 xã Phước Mỹ và Phước Công, do BQL rừng phòng hộ Đăk Mi quản lý, hiện tuyến đường đi vùng cao qua khu vực này đã được thông tuyến nên việc vận chuyển gỗ rất thuận lợi.
Tại hiện trường cho thấy có 2 cây gỗ xoan đào hàng trăm năm tuổi, có đường kính hơn 2m bị cưa hạ và xẻ thành nhiều phách, tổng số gỗ đo được lên đến gần 35m3 gỗ. Vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý.
Theo thông tin, thời gian gần đây, khi tuyến đường lên các xã vùng cao được thông tuyến thì số vụ khai thác gỗ trái phép bị phát hiện cũng tăng lên đáng kể. (Báo Quảng Nam 10/1) đầu trang(
Mới đây, tại Uỷ ban nhân dân xã Hương Phong, huyện A Lưới, Viện KSND và TAND huyện A Lưới phối hợp tổ chức phiên toà hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm đối với vụ án trọng điểm Trần Thị Loan phạm tội “Huỷ hoại rừng”quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.
Về dự phiên tòa rút kinh nghiệm có ông Trần Nhơn Vượng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự còn có đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên phòng 3 Viện KSND tỉnh; Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện KSND huyện A Lưới.
Theo Cáo trạng của Viện KSND huyện A Lưới thì Trần Thị Loan (sinh năm 1963, trú tại xã Hương Phong, huyện A Lưới) có ý định trồng cây Keo Tràm tại khoảnh 6 tiểu khu 313 thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện A Lưới từ trước, nên trong thời gian từ ngày 28/3/2014 đến ngày 05/4/2014, Trần Thị Loan đã thuê người vào khu vực khoảnh 6 tiểu khu 313 chặt phá rừng, mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền, cũng như cơ quan đang quản lý diện tích rừng tại khoảnh 6 tiểu khu 313. Thiệt hại về diện tích rừng là: 13.410 m2; Thiệt hại về lâm sản là 57,383 m3 có giá trị 84.280.400 đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá chính xác, toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đồng thời đã làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nhắc nhở mọi người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, giữ gìn tài nguyên rừng chính là bảo vệ nguồn sống của chúng ta.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trần Thị Loan đã xâm phạm đến tài sản của nhà nước, xâm phạm đến môi trường sinh thái, gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác cho đời sống xã hội. Tuy vậy, trước khi phạm tội, bị cáo và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, đã khắc phục một phần hậu quả.... Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 189; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm i khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 02 năm tù.
Kết thúc phiên toà, tại trụ sở Viện KSND huyện A Lưới, ông Trần Nhơn Vượng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm. Tại phiên họp, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, Lãnh đạo cùng Kiểm sát viên và cán bộ tham dự phiên tòa đã làm rõ những ưu điểm; chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót và cũng để rút kinh nghiệm chung trong đơn vị.
Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm, ông Trần Nhơn Vượng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã yêu cầu tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND huyện cùng rút kinh nghiệm, cả ưu điểm lẫn thiếu sót hạn chế để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử để đáp ứng tốt những yêu cầu về cải cách tư pháp.
Qua phiên toà, cán bộ Kiểm sát viên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu hồ sơ án hình sự, xử lý tình huống phát sinh tại phiên toà; kỹ năng xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa… (Vkshue.gov.vn 12/1) đầu trang(
Đó là thông điệp mà Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) muốn gửi đến người dân Việt Nam qua cuộc thi vẽ tranh “Hành động vì Động vật hoang dã”.
Nhiều loài động vật hoang dã (ĐVHD) của Việt Nam hiện đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD ở Việt Nam đang ngày một gia tăng.
Nhằm góp phần thay đổi thực trạng này, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Hành động vì Động vật hoang dã” hướng đến đối tượng dự thi là tất cả các công dân Việt Nam, ngoại trừ hoạ sĩ chuyên nghiệp. Thời hạn nộp bài dự thi có dấu bưu điện trước ngày 1/3/2015, công bố kết quả dự kiến vào ngày 30/3/2015 và lễ trao giải dự kiến vào tháng 4/2015.
Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng Truyền thông của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) thì các nội dung mà bức tranh dự thi có thể thể hiện bao gồm: Minh họa mối đe doạ đối với các loài tê giác, hổ, tê tê hay các loài động vật hoang dã (ĐVHD) khác của Việt Nam do hành vi săn bắt, buôn bán trái phép, thu hẹp môi trường sống hoang dã; khuyến khích cộng đồng không sử dụng sừng tê giác, cao hổ hay vẩy tê tê, sử dụng các loại thuốc thay thế; khuyến khích cộng đồng không sử dụng ĐVHD làm đặc sản vì điều này thúc đẩy hoạt động săn bắt, buôn bán trái phép ĐVHD; khuyến khích cộng đồng không mua ĐVHD để làm vật cảnh; ca ngợi tình yêu ĐVHD và sự hoà hợp giữa con người và ĐVHD; khuyến khích cộng đồng hành động để bảo vệ ĐVHD.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh cũng cho biết: Thông qua cuộc thi vẽ tranh “Hành động vì Động vật hoang dã”, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) mong muốn người dân Việt Nam ngày càng ý thức hơn nữa các vấn đề mà ĐVHD ở Việt Nam đang phải đối mặt, để từ đó lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng ngăn chặn nạn buôn bán, giết hại ĐVHD nguy cấp, quý hiếm. (Tài Nguyên Môi Trường 9/1) đầu trang(
12/1, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An tổ chức buổi tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An), thuộc VWS.
Đây là khu vực có diện tích 1.760 ha, trong đó có hơn 400 ha rừng được giữ lại làm vành đai cây xanh cách ly cho dự án.
Ông Phạm Văn Minh, Phó phòng Cảnh sát PCCC Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An cho biết, hiện trên địa bàn đang vào mùa khô, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng có trách nhiệm tập huấn và tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp công tác PCCC tại chỗ, đặc biệt là các đơn vị quản lý rừng, để chủ động PCCC khi xảy ra sự cố.
Đối với việc PCCC trong mùa khô tại Long An, một trong những nguy cơ cần lưu ý là tình trạng người dân vào rừng vô ý vứt tàn thuốc lá. Đặc biệt là trong rừng vào mùa này có nhiều tổ ong ruồi nên có nhiều người vào đây dùng đuốc hun khói để lấy tổ ong, nếu để lại tàn, có thể gây cháy và nếu phát hiện chậm có thể cháy lan và gây cháy lớn.
Lực lượng PCCC của VWS đã được tập huấn áp dụng phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ để thực hiện tốt công tác PCCC rừng tại khu vực dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An). (Tài Nguyên Môi Trường 12/1; Tiền Phong 13/1, tr2) đầu trang(
Ông Nguyễn Khang Thiên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết: Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng, ngay từ đầu năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các lực lượng chức năng trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng.
Tỉnh cũng đã quyết định trích ngân sách gần 14 tỷ đồng để thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.
Lâm Đồng hiện có trên 600 nghìn hecta rừng, chủ yếu là rừng thông và các loại rừng dễ cháy khác. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các huyện, thành phố và các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng nòng cốt tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo trực 24/24 giờ, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra.
Ông Lê Văn Tân - Trưởng Ban Quản lý rừng Phi Liêng, huyện Đam Rông, nơi có phần lớn diện tích rừng dễ cháy cho biết: “Đơn vị đã tiến hành triển khai từ nay đến ngày 15/1 sẽ cho bà con đi đốt trước có điều khiển để thực hiện tốt các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Và đảm bảo các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong xuyên suốt năm 2015”. (Báo Lâm Đồng 12/1) đầu trang(
Trong hai ngày liên tiếp 9 và 10-1, cuộc sống của người dân tổ 6, ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn bị xáo trộn, do nạn khỉ điên rượt cắn người.
Ông Nguyễn Thanh Quang (51 tuổi, thành viên tổ dân phòng tự quản ấp 2, xã Nhị Bình) cho biết: Sau khi tuột dây xích, con khỉ đực khoảng 10 tuổi do bác sĩ Q.V nuôi lâu nay đã nổi điên đi khắp xóm rượt cắn phụ nữ, trẻ em và gia cầm. Nhiều người phải đóng chặt cửa không dám ló mặt ra ngoài.
Đến khoảng 14 giờ ngày 10-1, nghe tiếng người la thất thanh từ một căn hộ ở gần nhà, ông Nguyễn Thanh Quang vội chạy đến thì thấy con khỉ điên làm loạn. Ông đã chụp lấy thanh gỗ cừ dùng để chống đỡ cây trồng cổ thụ rượt đánh con khỉ. Khỉ điên càng điên khùng gào thét và nhe nanh vuốt chống cự hung hãn. Sau một lúc đọ sức quyết liệt, ông đã hạ gục được khỉ điên bằng một đòn đánh chí mạng, khiến nó bị thương và chết ngay sau đó...
Một người dân cho biết: cách đây khoảng hai tháng, con khỉ điên này xổng chuồng lao vào cắn xé anh Thủ (công nhân Công ty Chiếu sáng thành phố) bị đứt gân hai ngón tay. Sau đó chủ của nó phải chịu tiền thuốc men chữa trị cho người bị hại khoảng vài triệu đồng. Không ngờ, lần này khỉ điên lại làm loạn và bị tiêu diệt. (Công An TPHCM 13/1, tr1) đầu trang(
Năm 2014, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra truy quét tại các vùng giáp ranh và khu vực trọng điểm phá rừng, phát hiện 1.168 vụ vi phạm, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013. (Tin Tức 13/1, tr4) đầu trang(
Về thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hỏi thăm nhà ông Phạm Văn Nhì hay “lão Nhì giữ rừng” thì ai cũng hồ hởi chỉ đường.
Người dân nơi đây cho biết nhờ công lao hơn 20 năm nay của ông Nhì mà gần 20 ha rừng ngập mặn trên dưới 150 năm tuổi nằm xung quanh thôn vẫn được giữ nguyên, mặc cho “cơn lốc” nuôi tôm nước lợ từng quét qua vùng này cách đây hơn 2 thập kỷ. Bà con chòm xóm nể phục, quý mến nên gần 10 năm nay, ông Nhì luôn được tín nhiệm giữ chức trưởng thôn Đông Xuân.
Xã Tam Giang vốn là một ốc đảo nằm giữa dòng Trường Giang, cuộc sống người dân vốn khó khăn và phụ thuộc vào nghề đi biển nhưng được thiên nhiên ưu ái cho vùng này gần 200 ha rừng ngập mặn nguyên sinh.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, phong trào nuôi tôm nước lợ nở rộ khắp xã Tam Giang khiến chính quyền trở tay không kịp. Khi đó, toàn xã có 6 thôn thì người dân của 5 thôn đã viết đơn xin chặt rừng ngập mặn để lấy đất làm đìa nuôi tôm. Nhưng lạ thay, gần 200 hộ dân thôn Đông Xuân vẫn quyết không chặt rừng để nuôi tôm. Qua tìm hiểu mới biết chính ông Phạm Văn Nhì đã lặn lội đến từng nhà dân vận động, khuyên nhủ, giải thích để bà con không phá rừng ngay sau khi “cơn lốc” nuôi tôm nước lợ quét qua ốc đảo này.
Theo chân ông Nhì vào dãy rừng ngập mặn kéo dài hàng cây số, mới thấy được những giống cây đước, mắm… rồi cây cốc hàng trăm năm tuổi vẫn ngày ngày bám rễ bảo vệ xóm làng, tạo bầu không khí xanh cho bà con hít thở. Tuổi đã ngoài 80 và vừa thôi chức trưởng thôn nhưng ông Nhì vẫn quả quyết: “Dù tuổi đã cao nhưng được làm những việc có ích để giúp làng quê và bà con thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi kiệt sức mới thôi”.
Để người dân trong thôn không chặt rừng lấy đất nuôi tôm, ông Nhì đã gõ cửa từng nhà giải thích và nêu ra những tác hại lâu dài khi rừng ngập mặn mất đi. “Ròng rã mấy tháng trời, tôi cũng phấn khởi vì hơn 200 hộ dân trong thôn đã cam kết không phá rừng và tiếp tục theo nghề truyền thống là đi biển để mưu sinh” - ông Nhì tự hào. Qua hơn chục năm chạy đua nuôi tôm, nhiều hộ trong xã đã phải phá sản vì nguồn nước lợ không còn phù hợp, tôm giống bị lai tạp nên chết rất nhanh.
Ông Nhì cho biết nuôi tôm nước lợ mặc dù thu lợi rất cao nhưng về lâu dài sẽ gây ô nhiễm và dễ phá sản vì tự phát. “Ngoài chuyện giữ rừng, ông Nhì còn vận động người dân tôn tạo và xây hệ thống đê để kết hợp với rừng ngập mặn ngăn nguồn nước biển tràn vào ruộng đồng nên dù diện tích đất lúa ít nhưng vẫn cho năng suất khá cao” - bà Cao Thị Hoa, ngụ thôn Đông Xuân, nói.
Để bảo đảm cho người dân an tâm làm ăn và không bàn đến việc phá rừng nuôi tôm, ngay từ ban đầu, ông Nhì cùng các cụ cao niên trong thôn lập ra Hội Bảo thọ với các thành viên là những người cao tuổi có uy tín. Hơn 20 năm nay, khoảng 100 thành viên của hội ngày đêm theo dõi toàn bộ diện tích rừng trong thôn. Không những thế, ông Nhì còn vận động các tổ chức hỗ trợ trồng thêm gần 7 ha cây đước và mắm tại những khu vực có nguy cơ bị xói lở do nước biển dâng.
Theo ông Nguyễn Văn Liền, nguyên Trưởng Ban Thủy sản xã Tam Giang, hiện có hàng trăm ha diện tích nuôi tôm phải bỏ hoang vì thua lỗ, trong khi rừng không còn như trước.
Ngoài Tam Giang, các xã Tam Quang, Tam Hiệp của huyện Núi Thành cũng có nhiều diện tích đất nuôi tôm bị bỏ hoang. “Nếu như người dân các thôn khác trong xã hiểu thấu được việc làm từ thôn Đông Xuân thì nhiều diện tích rừng ngập mặn sẽ còn xanh đến hôm nay” - ông Liền tiếc nuối. (Người Lao Động 13/1) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Kết quả nghiên cứu của NCS. Trần Tuấn Ngọc, Trường đại học khoa học tự nhiên khi thực hiện luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR trong xác định sinh khối rừng tỉnh Hòa Bình” đã đưa ra được sự lựa chọn tối ưu cho dữ liệu phân cực (HH và HV) trong bài toán đánh giá sinh khối trên mặt đất của rừng khu vực nghiên cứu; phương pháp tích hợp dữ liệu với cấu hình chụp ảnh khác nhau một cách có lựa chọn để nâng cao độ chính xác tính sinh khối trên mặt đất của rừng; ngưỡng bão hòa của tán xạ ngược trên ảnh radar đối với sinh khối rừng trên mặt đất tỉnh Hòa Bình.
Kết quả tính sinh khối rừng trên mặt đất bằng dữ liệu viễn thám siêu cao tần cho đối tượng đặc thù là rừng tỉnh Hòa Bình; hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu được khẳng định có độ tin cậy cao trong đánh giá sinh khối rừng trên mặt đất đối với hệ sinh thái rừng thường xanh trên núi đá vôi, có tiềm năng ứng dụng đối với các hệ sinh thái rừng khác.
Tuy nhiên, đề tài mới nghiên cứu việc ước tính sinh khối rừng bằng dữ liệu viễn thám radar cho sinh khối trên mặt đất trên khu vực đặc thu tỉnh Hòa Bình, với hệ sinh thái rừng thường xanh trên núi đá vôi, để có thể áp dụng tính sinh khối trên mặt đất cho các hệ sinh thái rừng khác trên lãnh thổ Việt Nam, cần có những nghiên cứu thêm để có thể áp dụng phạm vi toàn quốc. (Khoa Học Phổ Thông 12/1) đầu trang(
Nhu cầu gỗ thế giới cao, cộng với việc nhiều hiệp định thương mại đã và đang chuẩn bị được ký kết, nếu tận dụng triệt để, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam có thể đạt 7 tỷ USD. Phóng viên Báo Công Thương trao đổi với ông Nguyễn Tôn Quyền- Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam - xung quanh vấn đề này.
Ông Nguyễn Tôn Quyền cho biết: Năm 2015, hàng loạt những hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và đang được đàm phán ký kết như FTA Việt Nam - EU, TPP, Hiệp định Đối tác tự nguyện với Liên minh châu Âu về thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)… kỳ vọng sẽ mang lại sự tăng trưởng mạnh về KNXK cho ngành gỗ.
Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, ngành gỗ Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Đơn cử như khi FTA Việt Nam - EU và VPA/FLEGT được ký kết, các sản phẩm gỗ Việt Nam phải được chứng minh có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trong khi đó, Việt Nam mua gỗ nguyên liệu từ nhiều quốc gia trên thế giới và không phải nước nào cũng có chứng chỉ hợp pháp. Bên cạnh đó, khi phải chọn lựa nguồn gốc, xuất xứ của gỗ, chắc chắn giá gỗ nguyên liệu sẽ tăng lên.
Thêm nữa là khi các hiệp định được ký kết, các sản phẩm gỗ của các nước tiên tiến sẽ vào và cạnh tranh quyết liệt với gỗ Việt Nam. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất gỗ vẫn cao, đặc biệt là phí vận tải bằng tàu thủy. Đây là rào cản rất lớn đối với nguồn đầu tư cho các DN trong tương lai. Dù khó khăn như vậy nhưng năm 2015, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu đạt 7 tỷ USD KNXK đồ gỗ.
Để tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định, thời gian qua, các DN gỗ đã và đang chuẩn bị kỹ càng những chứng nhận về xuất xứ nguồn gốc gỗ. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm gỗ mới mà thế giới đang có nhu cầu lớn như gỗ ghép thanh, ván nhân tạo… đang được DN đầu tư sản xuất để phục vụ cho việc xuất khẩu trong năm 2015.
Đặc biệt, DN ngành gỗ cũng đang nỗ lực thay đổi công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm khó hơn, có chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn. Ví dụ như trước đây làm bàn ghế đơn giản thì nay tập trung vào các sản phẩm bàn ghế có tính thẩm mỹ và độ tinh xảo cao hơn…
Nga là một trong những thị trường mới, đầy tiềm năng của đồ gỗ. Chính phủ và Bộ Công Thương cũng đã có chính sách khuyến khích 3 ngành là gỗ, thủy sản và dệt may đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gỗ vào thị trường Nga còn nhiều vướng mắc về nguyên liệu, lao động, thủ tục hải quan và thuế…
Vừa qua, Việt Nam đã kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Hải quan. Đây là cơ hội tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ vào các thị trường này. Nhưng để hiệp định được hiện thực hóa thành những hướng dẫn, thông tư cụ thể phải mất khoảng 2 năm. Chúng tôi đã kiến nghị với Chính phủ đẩy nhanh việc này nhằm tạo thuận lợi cho các DN. (Công Thương 12/1) đầu trang(
Công văn mới đây của Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra 100% lô hàng khi nhập khẩu đang khiến hàng trăm xe gỗ bị ách tắc tại cửa khẩu.
Điều này đã gây thiệt hại về kinh tế đối với doanh nghiệp, gây khó khăn cho lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra, đi ngược lại xu hướng "đơn giản hóa thủ tục".
Từ phản ánh của nhiều doanh nghiệp buôn gỗ, có mặt tại Cửa khẩu quốc tế La Lay tỉnh Quảng Trị. Tại đây, có hàng loạt xe tải chở gỗ tắc rồng rắn nối đuôi nhau. Cánh tài xế ngán ngẩm đành căng bạt dưới gầm xe ăn ngủ để tiếp tục chờ.
Ông Trần Phát Đạt, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bức xúc cho biết Cty của ông có 38 xe gỗ từ Lào về ngày 29.12 qua cửa khầu La Lay nhưng phải mất 2 tuần mới thông quan được.
“Mỗi ngày tôi mất 2 triệu đồng cho mỗi xe gỗ ở đây. Sắp tới Cty tôi còn nhập về lô hàng lớn với hàng trăm xe gỗ nếu cứ kiểm tra 100% lô hàng thì biết bao giờ cho xong. Điều đó dẫn đến kế hoạch sản xuất, hợp đồng xuất khẩu với đối tác bị ảnh hưởng”, ông Đạt bức xúc nói.
Không riêng gì ông Đạt, nhiều doanh nghiệp khác ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị... cũng rơi vào tình trạng lo lắng như "ngồi trên đống lửa" khi hàng loạt xe gỗ bị kẹt cứng ở cửa khẩu.
Nguyên nhân của việc hàng trăm xe gỗ bị tắc rồng rắn tại cửa khẩu là đang vướng vào Công ăn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30.12.2014 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký gửi Cục hải quan và Cục thuế các tỉnh thành. Với Công văn đó, Bộ Tài chính yêu cầu Cục hải quan các tỉnh không thực hiện hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày.
"Đối với trường hợp trong hạn 365 ngày, yêu cầu các Cục hải quan, các Cục thuế tỉnh, thành phố phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, thanh tra đầy đủ, chặt chẽ trước khi thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp. Cơ quan hải quan phải thực hiện kiểm tra thực tế 100% lô hàng khi nhập khẩu và kiểm tra 100% lô hàng khi tái xuất, xác định đầy đủ, chính xác về thủ tục, hồ sơ hải quan theo quy định", trích nội dung công văn.
“Gỗ là mặt hàng phục vụ sản xuất không chịu thuế nhập khẩu nhưng lại được gộp chung vào với rượu, bia, thuốc lá để quản lý là không đúng với pháp luật hiện hành, cụ thể là Nghị định 87 của Chính phủ. Việc nhập khẩu, tái xuất vốn không được quy định thời gian cụ thể nào, mà phải để doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho lao động, tìm đối tác đầu ra; do đó việc hoàn thuế cũng phải theo lộ trình", ông Đạt phân tích.
Ghi nhận của phóng viên, với công văn nói trên, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu cũng gặp rất nhiều khó khăn vì phải bốc dỡ hết lô hàng khổng lồ để kiểm tra hết 100%, trong khi con người, máy móc thì không tăng, diện tích kho bãi cũng có hạn.
“Quy định thông quan hàng hóa chỉ trong thời gian 8 tiếng, nếu lâu hơn thì không quá 2 ngày. Nếu kiểm hóa 100% lô hàng thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trái với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục", ông Đạt nói.
“Nghiệp vụ hải quan có các tiêu chí phân luồng, quan điểm là phải rút ngắn thời gian thông quan ngắn nhất có thể. Xu hướng cải cách thủ tục hành chính của chính phủ cũng như yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới, hải quan thế giới là phải rút ngắn thời gian làm thủ tục”- ông Nguyễn Quang Long, Phó chi cục trưởng, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay- cho biết.
Theo ông Long, một khi cơ quan quản lý cấp trên có công văn chỉ đạo thì hải quan buộc phải thi hành. Tuy nhiên, ông cho biết thêm thời gian thông quan sẽ phải kéo dài nên việc hàng hóa ách tắc là chuyện tất yếu. (Lao Động 13/1, tr7) đầu trang(
Một số hộ dân có diện tích đất nằm trong diện được đền bù bởi Dự án thủy điện Sông Tranh 2 (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) đã được các ngành chức năng xác nhận. Thế nhưng gần 10 năm qua, họ ôm đơn kêu cứu khắp nơi vẫn không được các ngành chức năng giải quyết dứt điểm.
Năm 1995-1996, các hộ gia đình gồm: Nguyễn Nam Mạnh (1965), Nguyễn Nam Đô (1959), Nguyễn Thanh Đổi (1975, cùng trú xã Trà Bui, H. Bắc Trà My), Trần Mùi (1962, trú TT Trà My, H. Bắc Trà My) và Nguyễn Xuân Tâm (1964, trú xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) tham gia các dự án trồng rừng với Lâm trường Trà My cũ (nay là BQL dự án trồng rừng Sông Tranh) với diện tích gần 20ha, cụ thể: Hộ ông Nguyễn Nam Mạnh diện tích 4,2ha, Nguyễn Nam Đô diện tích 3,3ha, Nguyễn Thanh Đổi diện tích 3,2ha, Trần Mùi diện tích 1,5ha, Nguyễn Xuân Tâm diện tích 7,7ha.
Nguồn gốc đất do các hộ gia đình khai hoang vỡ hóa từ trước năm 1995. Đây là dự án trồng rừng do Lâm trường Trà My cũ và UBND xã Trà Bui vận động nhân dân tham gia để được hưởng lợi từ các dự án theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhằm tránh tình trạng người dân phá rừng làm nương rẫy.
Đến năm 2007, các diện tích đất trên của các hộ dân trúng vào dự án xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2). Theo đó, các hộ dân đã được kiểm kê bồi thường về cây cối, hoa màu trên đất, nhưng đất chưa được bồi thường.
“Trong khi đó, tại địa phương có khoảng 33 hộ tham gia các dự án trồng rừng với Lâm trường Trà My cũ giống như các hộ gia đình chúng tôi, thì đến nay có khoảng 27 hộ đã được bồi thường về quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình chúng tôi liên tục khiếu kiện từ năm 2007 đến nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù Hội đồng tư vấn đất đai của xã Trà Bui gồm nhiều thành phần và các cơ quan chức năng của H. Bắc Trà My cũng đã xác minh nhiều lần và đều kết luận: Nguồn gốc quản lý sử dụng đất nêu trên là của các hộ gia đình chúng tôi”, ông Nguyễn Nam Mạnh bức xúc cho biết.
Qua tìm hiểu được biết, liên quan đến giải quyết những khiếu nại của các hộ dân trên, ngày 5-4-2007, BQL dự án trồng rừng Sông Tranh có báo cáo số 44/BC-BQL về giải quyết việc hưởng lợi các dự án trồng rừng bị ngập nước lòng hồ TĐST2. Cụ thể, báo cáo nêu rõ: “Đất rừng trồng nguyên trước đây là rẫy của dân, chủ Dự án vận động nhân dân tham gia trồng rừng nên các hộ được hưởng lợi về đất trồng”.
Hay trong Công văn số 1006/UBND-HDST2 ngày 3-10-2012 của ông Đặng Phong – Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My đã thể hiện: UBND H. Bắc Trà My đã lập phương án bồi thường bổ sung diện tích đất trên trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thẩm định và phê duyệt tại Tờ trình số 25/TTr-HDDST2 ngày 26-9-2012.
Và mới đây ngày 28-8-2014, UBND H. Bắc Trà My cũng có Thông báo số 212/TB-UBND của ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và địa phương để xác định nguồn gốc đất của các hộ gia đình trên, thông báo nêu rõ: Qua làm việc với các ngành chức năng đã đi đến thống nhất: Đối với diện tích của các hộ dân (gồm Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Nam Đô, Trần Mùi, Nguyễn Xuân Tâm, Hồ Văn Hạnh, Nguyễn Thanh Đỗi, Hồ Thanh Vân) xét thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác nhận đây là đất sản xuất thuộc quyền sở hữu sử dụng của các hộ nêu trên.
Để tiếp tục giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC công trình TĐST2 trong thời gian đến, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả xác định nguồn gốc đất các hộ liên quan trên cho UBND tỉnh và các ngành chuyên môn của tỉnh; kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương xác lập hồ sơ bồi thường theo quy định. (Công An TP.Đà Nẵng 12/1) đầu trang(
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng được thành lập là mô hình hoạt động mới, có tính đặc thù, ngoài nhiệm vụ của một cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, môi trường, Quỹ còn làm nhiệm vụ của một cơ quan tài chính chuyên ngành nắm vai trò trung tâm trong việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng...
Đánh giá về hoạt động của đơn vị trong năm 2014, ông Nguyễn Khắc Lâm, GĐ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng (BV-PTR) Nghệ An cho biết: Năm qua, mặc dù khởi đầu với nhiều khó khăn song nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và các sở, ngành cùng với sự vào cuộc một cách tích cực của tập thể cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị, nên Quỹ BV-PTR Nghệ An đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Kết quả thực hiện đạt cao trên cả 3 mặt: Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ chi trả; Mở rộng nguồn thu và nâng cao tốc độ giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng. Về công tác kế hoạch, kỹ thuật, Quỹ đã tham mưu, chủ trì rà soát cơ bản xong ranh giới và hiện trạng 315.000 ha rừng trong các lưu vực thủy điện đã đi vào hoạt động, đạt 100% kế hoạch đề ra. Kết quả rà soát trên đã được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho Quỹ triển khai các bước lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật tiếp theo để có thể đồng loạt chi trả tiền DVMTR đến các chủ rừng.
Hiện bộ phận điều hành nghiệp vụ Quỹ đã chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết để xúc tiến việc triển khai rà soát đối với các lưu vực thuộc Nhà máy Thủy điện Nậm Pông, Chi Khê vào đầu năm 2015. Công việc hoàn thành hồ sơ rà soát ranh giới, hiện trạng rừng và thiết kế bảo vệ rừng là tài liệu quan trọng làm cơ sở tính toán tiền DVMTR để chi trả cho các chủ rừng.
Bởi lượng hồ sơ phải lập rất nhiều, yêu cầu lớn về cả nhân lực và tài chính nên các chủ rừng và các Hạt Kiểm lâm gặp khó khăn trong thực hiện, không đáp ứng tiến độ, yêu cầu. Trước thực tế như vậy, Quỹ BV-PTR Nghệ An đã tiến hành khảo sát, lập phương án tổng hợp nhu cầu khối lượng, kinh phí và đề xuất các giải pháp để triển khai nội dung này một cách tích cực, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.
Về hoạt động thu, chi tiền DVMTR, trong năm 2014, Quỹ đã huy động được hơn 45 tỷ đồng tiền ủy thác DVMTR, đạt mức cao nhất trong 3 năm hoạt động và trở thành một trong những đơn vị có mức thu tiền ủy thác nội tỉnh khá nhất. Theo báo cáo tổng hợp của đơn vị, cho đến nay, Quỹ đã giải ngân (lũy kế) tiền DVMTR và hỗ trợ cho các chủ rừng được tổng số tiền gần 50 tỷ đồng, tương ứng với số lượt diện tích 250 nghìn ha rừng được khoán bảo vệ; diện tích hỗ trợ trồng bù rừng được quy đổi đạt trên 500 ha. Tỷ lệ giải ngân hàng năm theo đó đã được nâng lên từ 30% (năm 2013) lên 80% (năm 2014).
Nguồn tiền DVMTR nói trên không những đã giúp nhiều hộ hộ gia đình có thêm việc làm, cải thiện đời sống mà còn là nguồn “cứu cánh” cho các Ban quản lý rừng, Cty lâm nghiệp làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng trong điều kiện kinh phí ngân sách Nhà nước không đủ trang trải.
Bên cạnh đó, trong năm 2014, song song với việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, Quỹ BV-PTR Nghệ An còn chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để triển khai nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền các cấp về vai trò, nhiệm vụ của Quỹ BV-PTR, cũng như chính sách chi trả DVMTR. Nhờ đó, nhận thức về công tác bảo vệ rừng và chính sách chi trả DVMTR của các đối tượng đã được nâng lên rõ nét. Từ đó cùng chung tay thực hiện tốt chính sách này....
Có được sự chuyển biến tích cực kể trên chính là nhờ việc sắp xếp lại nhân sự, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tạo môi trường thuận lợi cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên phát huy tốt sự chủ động, tích cực của mình trong các lĩnh vực được phân công, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành liên quan.
Nhờ đó Quỹ BV-PTR Nghệ An đã dần tạo được cho mình một thế đứng trong hệ thống để tiếp tục mở rộng, ổn định nguồn thu, nâng cao chất lượng giải ngân nhằm chung sức cùng thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Được biết, năm 2015, Quỹ BV-PTR sẽ được giao thực hiện nhiệm vụ tự chủ về tài chính.
Đó là một chủ trương đúng đắn, không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách cho địa phương, mà còn đặt ra cho Quỹ một yêu cầu là phải luôn chủ động, tích cực mở rộng đối tượng khai thác nguồn thu khác đã được Chính phủ cho phép tại QĐ 07/2012/QĐ-TTg; Nghị định 99/2010/NĐ-CP; Quyết định 07/2012QĐ-TTg...
Theo đó, các nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý BVR, quản lý lâm sản bị thu giữ, bị xử phạt theo Nghị định 99/2009/NĐ-CP, ngày 02/11/2009; các nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh gỗ và lâm sản của các chủ rừng, các hoạt động có nguồn thu từ du lịch cảnh quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ hấp thu CO2... đều thuộc các đối tượng phải thu để chi trả DVMTR.
Nếu triển khai tốt theo hướng này thì nguồn thu để chi trả DVMTR còn được mở rộng và ổn định lâu dài, là tiềm năng lớn về nguồn tài chính cho ngành lâm nghiệp.... (Nông Nghiệp VN 13/1) đầu trang(
Trong năm 2014, Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội đã tổ chức ký hợp đồng khoán quản lý, bảo vệ rừng hàng năm với 212 chủ nhận khoán với tổng diện tích 1.794,6ha, giảm 5,8ha so với năm 2013.
Diện tích giảm là do cháy rừng. (Kinh Tế & Đô Thị 13/1, tr2) đầu trang(
Năm 2014, toàn tỉnh Lào Cai đã trồng mới 8.593ha/7.092ha, đạt 121,2% so với kế hoạch năm.
Trong đó, rừng trồng theo kế hoạch giao đạt gần 6.770ha/6.610ha, đạt 102,4% so với kế hoạch; nhân dân tự đầu tư vốn trồng mới 921ha; diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đạt hơn 10ha; diện tích trồng lại rừng sau khai thác 291ha; trồng cao su 601ha.
Các địa phương có diện tích trồng rừng mới cao là: Bảo Yên (2.544,7ha), Bảo Thắng (1.447ha), Bát Xát (1.098,8 ha), Bắc Hà (1.029,9 ha), Văn Bàn (938,6ha), Mường Khương (673,7ha), Sa Pa (450ha)… (Nông Thôn Ngày Nay 12/1, tr13) đầu trang(
Chiều 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cắm mốc 3 loại rừng và đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng ven biển.
Căn cứ tình hình thực tiễn và kiến nghị của các địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đã tiến hành rà soát, điều chỉnh lại ranh giới quy hoạch 3 loại rừng của 23 xã ven biển thuộc các huyện: Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.
Theo số liệu quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định trước đây thì ở 23 xã nói trên có hơn 13.535 ha rừng và đất lâm nghiệp (số liệu kiểm kê theo Quyết định số 1280 của Bộ NN&PTNT có gần 13.079 ha).
Tuy nhiên, qua điều chỉnh, biên tập số hóa, hoàn thiện bản đồ..., tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của 23 xã chỉ còn gần 11.539 ha, trong đó có hơn 6.870 ha phòng hộ. Nguyên nhân sai lệch số liệu thông kê là do phương tiện đo đạc trước đây còn hạn chế, một số diện tích được chuyển mục đích sử dụng; do tác động từ thiên tai...
Về công tác cắm mốc, sau khi có kết quả điều chỉnh, xây dựng số liệu 3 loại rừng, cơ quan chuyên môn đã tiến hành đề xuất xác định mốc ranh giới đai rừng phòng hộ chắn gió và chắn cát, khoảng cách mốc bình quân 300m. Việc chuyển mốc ranh giới đai rừng phòng hộ trên bản đồ ra thực địa được thực hiện bằng cách sử dụng máy định vị GPS cầm tay nhập tọa độ còn việc thực hiện đóng mốc do chính quyền địa phương thực hiện, sau đó tổ chức kiểm tra, nghiệm thu...
Liên quan đến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, Chính phủ đã xét duyệt là gần 3.171 ha, trong đó chuyển từ đất lâm nghiệp sang phi nông nghiệp hơn 2.605 ha, từ lâm nghiệp sang nông nghiệp gần 566 ha; số diện tích chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang mục đích khác được UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch đất đến năm 2020 là gần 4.243 ha.
Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 5 huyện ven biển dùng để xây dựng các công trình, dự án sử dụng từ đất lâm nghiệp là hơn 1.812 ha, trong đó có gần 1.712 ha rừng sản xuất...
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và phân loại rõ các loại rừng để bảo vệ tuyệt đối diện tích rừng phòng hộ. Đoàn quy hoạch cần nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và các địa phương để có sự điều chỉnh quy hoạch phù hợp.
Các sở, ngành và đoàn quy hoạch phải căn cứ vào luật và các tiêu chí phân loại ngành đề rà soát, điều chỉnh phù hợp; khi thực hiện quy hoạch phải ưu tiên sản xuất, chuyển đổi theo hướng đưa rừng phòng hộ sang sản xuất nhiều hơn nhưng không bỏ quên mục đích phòng hộ; lồng ghép một số quy hoạch ngành phù hợp để phát triển đồng đều, hiệu quả; thực hiện tốt mục tiêu quy hoạch để đưa vào quản lý đúng quy định.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý thêm những băn khoăn, vướng mắc trong một số trường hợp cụ thể có liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê, quy hoạch du lịch; công tác tổ chức triển khai, trình tự thực hiện... (Báo Hà Tĩnh 12/1) đầu trang(
Sáng 8.1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm viên năm 2014.
Tham dự khóa học có 60 học viên là cán bộ, công chức của ngành kiểm lâm tỉnh và Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn, huyện An Lão.
Trong thời gian 2 tháng học tập, các học viên đã nghiên cứu 29 chuyên đề, gồm 16 chuyên đề về quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước, 13 chuyên đề nghiệp vụ chuyên ngành kiểm lâm.
Kết thúc khóa học, có 59 học viên được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 52 học viên xếp loại giỏi và 7 học viên xếp loại khá. (Báo Bình Định 8/1) đầu trang(
Dự án “Ứng dụng khoa học, công nghệ trồng thâm canh cây sa nhân dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương”, vừa được tiểu ban chuyên ngành khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá nghiệm thu. Kết quả bước đầu của việc triển khai thực hiện dự án này, đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.
Dự án trên do Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc - Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì, Tiến sỹ Trần Thị Thu Hà, Giám đốc trung tâm làm chủ nhiệm dự án, Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư. Theo y học cổ truyền, sa nhân là một trong những vị thuốc quý, có tác dụng trợ tiêu hóa, trị đau dạ dày, phòng tê thấp, sốt rét, đau răng…
Ngoài ra, sa nhân còn được dùng làm gia vị, hương liệu để sản xuất xà phòng, dầu gội đầu, được xuất khẩu đến nhiều nước. Cây sa nhân thân thảo, sống lâu năm dưới tán rừng, cây mọc thành bụi, sau 2 năm cây trưởng thành bắt đầu ra hoa kết trái. Thường mỗi cụm có từ 4 đến 8 quả hình tròn giống như trái chôm chôm.
Kết quả cho thấy mô hình này có thể mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân, góp phần tạo nguồn thu nhập và bảo vệ rừng bền vững. Tham gia dự án có 10 hộ, thuộc 3 thôn: Trầm, Đồng Đài, Đèo Khế xã Hợp Thành với tổng diện tích 5 ha. Những hộ tham gia, có diện tích rừng trồng từ 2 -3 năm tuổi trở lên, được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng và theo dõi mô hình. Qua 3 năm triển khai thực hiện, bước đầu đem lại những kết quả khả quan, thu nhập cho người dân trồng sa nhân dưới tán rừng tăng lên từ 40 - 60 triệu đồng/ha/năm.
Ông Ma Văn Thức, thôn Trầm cho biết, gia đình ông trồng 0,5 ha; khi mới trồng ông trồng với khoảng cách thưa, đến nay loại cây này đã phủ kín hết diện tích. Sau 2 năm trồng, chiều cao của cây sa nhân đạt từ 1 - 1,5 m. Năm thứ 3, sa nhân cho thu hoạch 2 vụ/năm, vụ 1 thu được 220 kg quả tươi, vụ 2 được 579,4 kg quả tươi, tương đương với 144,85 kg quả khô/năm, thu được hơn 60 triệu đồng. Ông Thức cho biết, việc trồng, chăm sóc cho sa nhân rất đơn giản, không mất nhiều chi phí, công sức.
Theo Tiến sỹ Trần Thị Thu Hà, chủ nhiệm đề tài: Mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng ở huyện Sơn Dương, sau 2 năm cây bắt đầu ra hoa kết trái; từ năm thứ 3 trở đi, cây sa nhân cho hoa, quả liên tục vào 2 đợt/năm, đợt 1 từ tháng 5 - 6, tỷ lệ đậu quả 80 - 90%, đợt 2 từ tháng 8 - 9, tỷ lệ đậu quả 100%; dự kiến năm 2015, năng suất bình quân của mô hình đạt 800kg quả tươi/ha/năm.
Ngoài những lợi ích kinh tế, việc trồng sa nhân có rất nhiều hiệu quả khác, như việc chống xói mòn đất trong mùa mưa, chống cháy rừng trong mùa khô, bảo vệ nguồn nước là ưu điểm lớn nhất. Ngoài ra việc trồng xen kẽ loại cây này còn có tác dụng cải tạo, tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng hệ số sử dụng dất lâm nghiệp một cách bền vững.
Theo ông Đỗ Hồng Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kết quả đạt được cho thấy cây sa nhân phù hợp với điều kiện đất đai và sinh thái trên địa bàn huyện Sơn Dương nói riêng và của tỉnh nói chung. Việc đưa sa nhân vào trồng dưới tán rừng sẽ thu được nhiều lợi ích kép.
Cây sa nhân được nhân rộng trên những diện tích đất phù hợp sẽ góp phần vào việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình trồng sa nhân dưới tán rừng tiếp tục được khuyến khích, nhân rộng. (Báo Tuyên Quang 12/1) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Các quan chức Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Uganda (UWA) ngày 8-1 cho biết ông Mubarak Batambuze, 56 tuổi, đã dùng xiên đâm chết con cá sấu ở cách nơi người vợ bị tấn công khoảng 1km.
Peter Ogwang - một quan chức UWA, nói họ đã cử người tới hiện trường vụ việc. Tại đây, nhân viên UWA đã "tìm thấy xương người và quần áo trong bụng con cá sấu". "Chúng tôi tin rằng đây là con cá sấu đã giết chết vợ ông Batambuze", ông Ogwang nói, Press TV trích đăng.
Theo trang tin New Vision, ông Batambuze bắt đầu săn lùng con cá sấu sau khi nó tấn công và ăn thịt vợ ông tại bờ hồ Kyogain (miền đông Uganda) - nơi nhiều dân làng khác cũng bị tấn công khi ra lấy nước.
Hiện ông Batambuze được dân làng tôn vinh là anh hùng do con cá sấu này - được một quan chức bảo tồn xác nhận là dài 7,5m và nặng trên 1.000kg, đã giết chết ít nhất 7 người hồi năm ngoái.
Số vụ cá sấu tấn công người gia tăng ở Uganda thời gian qua do nạn đánh bắt cá quá mức làm giảm nguồn thức ăn của loài bò sát này.
Tuy nhiên loài vật nguy hiểm nhất Uganda nói riêng và châu Phi nói chung vẫn là muỗi - có thể giết chết hơn 1 triệu người mỗi năm khi làm lây lan bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. (Tuổi Trẻ 9/1) đầu trang(
Vào những ngày đầu năm 2015, trong một chuyến khảo sát khu vực Allan Hills tại Nam cực, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Sienna, Italy, đã phát hiện một khu rừng hóa thạch chưa từng được biết tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, việc phát hiện nhiều thân cây bị cháy và hóa thạch tại khu vực nghiên cứu, được xác định có niên đại từ kỷ Trias cách đây khoảng 250 triệu năm, đồng thời khảo sát những dấu tích còn lại, các nhà khoa học nhận định khu vực rừng cổ đại này đã trải qua một trận cháy lớn trong quá khứ. Điều này đã đặt ra những câu hỏi và nhiều giả thuyết lý thú đối với các nhà nghiên cứu.
Nhà khoa học Franco Talarico, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết có rất nhiều dấu vết trầm tích của than trên một khoảng diện tích lớn, được bố trí theo một trật tự nhất định và đây được xác định là những thân cây bị cháy và hóa thạch. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng một đám cháy cực lớn đã thiêu trụi cánh rừng kỷ Trias trên diện rộng. Tuy nhiên, nguyên nhân của đám cháy vẫn còn là một bí ẩn, dù đó có thể là nham thạch phun trào sau những đứt gãy về địa chất hoặc do ảnh hưởng của thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái Đất.
Đến nay, các nhà khoa học trên thế giới đều rất quan tâm nghiên cứu về địa chất tại khu vực Allan Hills ở Nam Cực, nơi được xác định đã có một mảnh thiên thạch có nguồn gốc từ một ngọn núi lửa phun trào trên Sao Hỏa từ 4 tỷ năm trước rơi xuống. (Giao Thông 12/1) đầu trang(
Một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại một trang trại động vật hoang dã ở Texas, Mỹ khi con lạc đà bỗng nhiên nổi điên và giẫm chết hai người.
Hai nạn nhân xấu số là Peggye McNair (73 tuổi) và Mark Mere (53 tuổi). Peggye là chủ của trang trại trên.
Theo các nhân chứng, Mere đã nhận thấy con lạc đà có những biểu hiện bất thường và quyết định đóng cửa chuồng lại. Tuy nhiên, con lạc đà đã nổi điên và dùng sức để đẩy cửa chuồng ra trước khi giẫm đạp lên người hai nạn nhân.
Được sự đồng ý từ phía gia đình của bà Peggye, con lạc đà đã bị giết chết ngay sau đó. (VietnamPlus 12/1) đầu trang(./.
Biên tập: Lê Vòng
|
|||