|
Ngày 12 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Cho rằng bị xử phạt oan ức vì mình chỉ vận chuyển thuê “củi” bạch đàn chứ không phải lâm sản, ông Dương Văn Hùng (thôn Chùa Lầy, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã khởi kiện Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng (Lạng Son) ra Tòa Hành chính yêu cầu hủy quyết định xử phạt.
Mới đây, ông này còn có đơn tố cáo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng có hành vi sai phạm trong công tác, gây thiệt hại cả về tinh thần và vật chất do việc xử phạt và giữ xe ô tô trong 3 năm qua.
Theo đơn, ngày 18/06/2012, ông Dương Văn Hùng được ông Mai Viết Hội thuê vận chuyển bạch đàn củi (đường kính 4 đến 6cm, dài 4m, gọi là chống 4 bạch đàn) từ Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chở về phục vụ xây dựng Trường Tiểu học Vân Nham, xã Vân Nham. Số bạch đàn đã đuợc UBND tại địa bàn xác nhận và thu thuế nhưng ông Phùng Văn Ngàn - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm huyện Hữu Lũng vẫn tổ chức lực lượng để kiểm tra. Sau đó, ông Ngàn và cán bộ kiểm lâm còn khống chế ông rồi thuê người phá cửa xe ô tô, phá khoá điện, lấy tài sản của ông rồi đưa xe về trụ sở mà không lập biên bản.
Ngày 10/07/2012, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng đã ban hành Quyết định số 0003186/QĐ-XPHC xử phạt ông Hùng 3 triệu đồng về hành vi “vi phạm thủ tục hành chính trong mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản” theo Điều 22 Nghị định 99/2009/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản). Khiếu nại nhưng không được chấp nhận, ông Hùng đã khởi kiện vụ án hành chính, đề nghị Tòa hủy Quyết định xử phạt nói trên. Khi xử sơ thẩm, TAND huyện Hữu Lũng đã bác yêu cầu của ông.
Tuy nhiên, bản án nêu trên đã bị VKSND huyện Hữu Lũng kháng nghị vì cho rằng ông Hùng chỉ là người vận chuyển thuê số bạch đàn nên không phải là đối tượng xử phạt theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 99/NĐ-CP; việc TAND huyện Hữu Lũng bác đơn khởi kiện của ông Hùng là không đúng. VKSND huyện đề nghị Tòa cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm và huỷ Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hùng.
Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, theo yêu cầu của ông Hùng, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trưng cầu giám định tang vật bị coi là vi phạm. Theo Thông báo kết quả giám định ngày 13/06/2013 thì số cây bạch đàn trên xe ô tô của ông Hùng để tại sân Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng đủ tiêu chuẩn là gỗ có khối lượng là 0,346m3, số còn lại có đường kính đầu nhỏ dưới 10cm nên không quy định là gỗ.
Vô lý ở chỗ, số cây bạch đàn ông chở ngày 18/6 chỉ có đường kính 4 đến 6cm. Ngày 19/06/2012, Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng tự lập biên bản “nâng” đường kính thành từ 6cm đến l0cm (đang từ củi trở thành gỗ bạch đàn). Nhưng bất ngờ hơn, khi giám định thì lại xuất hiện 9 cây bạch đàn có đường kính 1m. Sau 1 năm giữ tại Hạt Kiểm lâm, không hiểu sao 9 cây bạch đàn này lại “nở ra” như vậy? Giám định này liệu có khách quan khi người giám định lại là Phó Chi cục truởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn, tức là cấp trên của người đang bị ông Hùng kiện ra Tòa.
Đây là kết quả giám định sử dụng trong tố tụng nhưng không hiểu sao ngày 17/6/2013, Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng lại sử dụng để lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hùng về hành vi “vận chuyển lâm sản trái pháp luật số gỗ 0,346m3”.
Việc lập biên bản nêu trên là mâu thuẫn, chồng lấn với biên bản ngày 19/6/2012 và không được lập tại thời điểm, địa điểm được coi là có vi phạm nhưng không hiểu sao ngàv 17/6/2013, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng vẫn ra Quyết định xử phạt mới có số 0002258 để xử phạt ông Hùng 6,25 triệu đồng (trước đó cơ quan này đã hủy Quyết định xử phạt cũ).
Trên cơ sở quyết định mới này, TAND tỉnh Lạng Sơn đã “Bác yêu cầu khởi kiện của ông Hùng yêu cầu huỷ Quyết định số 0002258 của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng”.
Quá ngỡ ngàng trước phán quyết này, ông Hùng cho hay: “Tôi mới kiện Quyết định số 0003186, chưa bao giờ kiện Quyết định số 0002258. Tòa sơ thẩm cũng chưa có phán quyết về Quvết định 0002258 này, tại sao Tòa cấp phúc thẩm đã nhảy vào xử Quyết định “chưa kiện” này?”.
Sau khi ông Hùng có đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên, ngày 01/02/2014 Chánh án TANDTC đã có Kháng nghị giám đốc thẩm và ngày 28/05 vừa qua, Tòa Hành chính đã ra Quyết định giám đốc thẩm, huỷ Bản án Hành chính phúc thẩm ngày 26/08/2013 của TAND tỉnh Lạng Sơn và giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật vì có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (xử Quyết định mới ban hành, không bị kiện).
Ngoài việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện hành chính thì mới đây, ông Hùng một lần nữa làm đơn tố cáo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng do có hành vi lạm quyền khi tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử phạt sai quy định, có dấu hiệu tráo đổi tang vật, thay đổi hồ sơ để cố tình xử phạt ông, kéo dài vụ việc khiến 3 năm nay, xe ô tô của ông bị tạm giữ, không thể kinh doanh.
Ngoài ra, ông Hùng cũng đề nghị được bồi thường những tổn thất mà gia đình ông đã phải chịu suốt gần 3 năm vừa qua vì bị thu giữ “miếng cơm” của cả gia đình, mất mối làm ăn, tinh thần cả gia đình bị bấn loạn.... (Pháp Luật Việt Nam 12/8) đầu trang(
Bảy Sang, Bếp trưởng của một nhà hàng đặc sản gần “siêu thị chim trời” nằm bên quốc lộc 62, đoạn đi qua thị trấn Thạnh Hóa (Long An) – được giới sành điệu đánh giá là ngôi chợ chuyên bán chim hoang dã bậc nhất miền Tây Nam bộ - là khách hàng quen thuộc của các chủ vựa chim.
Nhìn chúng tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều loài chim hoang dã, quý hiếm đang được bày bán công khai ở chợ này, Bảy Sang thừa nhận điều đó và cho biết, trong số hàng ngàn conn chim được vặt lông, đưa lên lò than để thui, quay, mỗi ngày, có nhiều loại nằm trong danh mục được bảo vệ, cấm săn bắt, buôn bán.
Chưa đến mùa nước nổi, nhưng các loại chim hoang dã như cu đất, cu gáy, le le, cò, vạc, ri, sẻ, dồng dộc... đã tràn ngập các quầy hàng nằm san sát trong "siêu thị chim trời", về nguồn gốc của các loại hàng đặc biệt này, Tư Thống, chàng thanh niên có dáng người mập lẳn, da đen như củ súng, là phụ bếp của Bảy Sang, được "đại ca" phái đi làm "hướng dẫn viên" theo đề nghị của chúng tôi, tường tận như trong lòng bàn tay: "Trước đây, việc săn‘chim trời thường rộ vào mùa lũ. Thời gian này, các loài chim trên đường di cư kiếm mồi nên thợ săn hay bẫy được số lượng lớn, thịt lại béo. Nhưng bây giờ, với nhiều dụng cụ đánh bắt kiểu mới, hiện đại người ta săn chim quanh năm. Ở miền Tây, thợ săn chim thường đi đặt bẫy, bắt và bán lại cho thương lái. Le le, cu gáy, cu đất ở đây có giá từ 20 đến 50 ngàn đồng/con, cò, vạc, cúm núm chùng 40 ngàn/con. Riêng hàng cao cấp như vịt trời, gà nước, cò đỏ, cổ rắn, cồng cộc, mỗi loài có giá khác nhau, từ 180 ngàn đồng đến trên 500 ngàn đồng/kg...".
Theo Tư Thống, khách sộp của "siêu thị chim trời" Thạnh Hóa thường là đàn ông vì người ta quan niệm thịt của chúng có tác dụng tư bổ, dưỡng vị, bổ thận, sung dương, "ông ăn, bà khen hay". "Ngon, bổ nhất vẫn là vịt trời. Loài này là giống quỷ, thịt chắc, thơm, ngon, ngọt, mềm và đặc biệt là không có mùi hôi. Do sống dưới nước, nên các món ăn chế biến từ vịt trời có vị ngọt, tính hàn, ăn vào sẽ bổ kinh phế, tỳ, thận, có tác dụng trừ nhiệt trong xương, tiêu thủy thũng, trị kiết nhiệt, ho hóa đờm.Đại ca Bảy Sang của em nổi tiếng khắp vùng vì tài chế biến các món vịt trời quay, hấp, nướng, lẩu... Mỗi ngày ổng vặt dễ đến cả trăm con để phục vụ thực khách..." - Tư Thống tỏ vẻ sành sỏi.
Theo chân Tư Thống rảo một vòng, ngó nghiêng khắp mấy chục quầy bán chim trời, chúng tôi như phát ngốt vì cái cảnh "trên trời, dưới chim" chưa từng được chứng kiến trong đời. Mỗi quầy, ít thì vài chục, nhiều thì hàng trăm con chim lớn nhỏ với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau bị nhốt trong các lồng đặt trên nền đất hoặc treo trên xà gác chờ khách mua.
Dưới các xâu chim treo lủng lẳng' khắp nơi là vật dụng phục vụ cho việc làm lông, thui, quay tại chỗ. Khoảnh đất phía sau mỗi quầy đều chất đống lông chim cùng những chiếc lồng loại nhỏ dành cho nhũng người muốn mua chim còn sống mang về. Không chỉ chim thịt, chợ còn có nhiều quầy chuyên bán chim cảnh, nhiều nhất là sáo đất, yến phụng, nhồng yến, cu cườm....
Sải bước ngang qua quầy chim ở phía cuối chợ, chúng tôi bắt gặp hai lồng lớn, bên trong mỗi lổng chứa gần chục con chim có bộ lông màu nâu sẫm, cổ dài và mảnh dẻ, trông rất lạ mắt. Năm Sáng, chủ quầy, năm nay chừng 40 tuổi, cười thân thiện cho biết, đó là loài điêng điểng, cùng họ với bồ nông.
"Hàng hiếm đó! Loài chim này thường sống ở các vùng đất ngập nước, trước đây rất sẵn, còn bây giờ lâu lâu mới gặp. Các chú mua, tui bán rẻ 450 ngàn/con..." - Năm Sáng mời chào.
Mở máy điện thoại, chúng tôi vào mạng tìm thông tin về loài chim này, thấy nằm trong "sách Đỏ" cần được bảo vệ. Chúng tôi hỏi Năm Sáng: "Anh có biết đây là loài cấm săn bắt hay không?" thì nhận được câu trả lời tỉnh queo: "Tui đâu có săn bắt. Người ta mang đến bán thì tui mua, bán lại cho khách kiếm lời chút đỉnh thôi mà...".
Lại hỏi: "Luật cấm cả việc mua bán loài chim này. Biết vậy, anh có "ngại" không?". Đáp: "Thì người ta vẫn mua bán như thường, đâu phải mình tui?".
Dù "siêu thị chim trời" Thạnh Hóa chỉ gồm những chiếc lán lợp lá dừa nước đơn sơ, nhưng với vị trí thuận lợi, nằm sát bên Quốc lộ 62 nên luôn tấp nập người vào mua hàng từ sáng đến chiều. Có thể thấy rõ điều này qua từng dãy ô tô, xe gắn máy đậu san sát ven đường, nơi chợ chim tọa lạc. Gần 3 giờ đồng hồ lưu lại ngôi chợ "có một không hai" này, chúng tôi phát hiện nét đặc trưng ở đây là các cuộc mua bán, trả giá thường rất nhanh chóng, cả khách lẫn chủ đều tỏ ra vui vẻ vì người kiếm được tiền lãi, người săn được mồi ngon.
"Thời buổi bây giờ, kiếm được con gà, con vịt nuôi tự nhiên rất khó, huống hồ chim trời. Đó là lý do mỗi lần có công chuyện về Long An, tui lại táp vô chợ chim, làm mấy ký mang về rủ bạn bè nhậu chơi..." - Anh Trương Văn Hoàng ở quận 1, TP Hồ Chí Minh nói, sau cái chép miệng đầy cảm xúc - "Nhưng trước khi về, thế nào tui cũng phải ghé nhà hàng quen gần đây làm mấy món nướng, xào, hấp được chế biến từ le le, vịt trời. Chao ôi, siêu ngon!...".
Mang theo dư vị của câu cảm thán hết sức sảng khoái của anh Hoàng, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cách thức người ta "thảm sát" chim trời để bán cho khách mua. Tại một quầy phía giữa "siêu thị chim trời", chúng tôi được "thực mục sở thị" cảnh một cặp cò khá lớn bị "hành quyết".
Sau khi được khách đặt hàng, người bán dùng tay thò vào lồng chịt cổ lôi hai con cò ra, dùng lạt buộc chặt chân lại. Mặc chúng giãy giụa, tay "đồ tể" dùng chân giẫm đè lẽn cánh rồi vặt lông sống, khiến máu từ khắp thân thể cò đang run rẩy, tím tái tứa ra đầm đìa (theo lời chủ quầy, bí quyết "man rợ này giúp thịt cò đậm và thơm hơn - PV).
Vặt lông xong, một chiếc bình ga mini cùng mỏ khò được sử dụng để thui sống. Đôi cò bị trói chân, ghìm cổ giãy giụa dưới ánh lửa xanh lét của mỏ khò, kêu lên đau đớn rồi lịm dần...
"Nhà tui chỉ có một công đất, không làm nghề này thì lấy tiền đâu mà nuôi 6 miệng ăn?" - Chủ quầy, một người đàn ông có vóc dáng nhỏ thó vặn ngược lại khi chúng tôi gợi ý rằng, "làm nghề "sát thủ chim trời" không sợ bị "lương tâm cắn rứt" hay sao? Anh ta còn tiết lộ rằng, bản thân trước đây cũng là tay săn chim có hạng, một thời từng ngang dọc khắp các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng.
Bây giờ làm nghề buôn bán chim trời, bốn đứa con ngày một buổi đi học, một buổi theo mẹ vặt lông, mổ chim bán cho khách. Cứ thế, nhờ tiêu thụ hàng trăm con chim các loại mỗi ngày, nghề buôn bán chim trời đã giúp gia đình "sống khỏe".
...Rời "siêu thị chim trời" Thạnh Hóa, địa ngục của các loài chim nhưng lại là thiên đường của những thợ săn lão luyện và các chủ vựa, để trở về thành phố, chúng tôi ước tính, mỗi ngày, có đến hàng ngàn con chim hoang dã bỗng chốc bị hóa kiếp trở thành những con chim quay béo ngậy trên bàn nhậu trong các nhà hàng.
Lộc trời đang tận hưởng, những đàn chim trời đang bị tận diệt, trong khi thiếu vắng hành động bảo vệ có trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nếu cứ để tình trạng săn bắt, mua bán chim hoang dã bừa bãi như thế này thì mai đây, liệu những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở miền Tây Nam bộ có còn chim trời về trú ngụ? (Biên Phòng 12/8) đầu trang(
Ngày 10/8, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt Nguyễn Đình Huy (1990) ở thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn - Bình Định) số tiền 200 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sân trái phép với vai trò là chủ của số lâm sân gồm 36 hộp gỗ xẻ khối lượng 2,670 m3, chủng loại gụ lau thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA (quy đổi thành 4,272 m3 gỗ tròn).
Đồng thời UBND tỉnh này cũng ra quyết định xử phạt Nguyễn Thành Tín 0969) ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn) 100 triệu đồng, là chủ chiếc xe 77L-3332 đã vận chuyển lâm sân trái phép cho Huy như đã nói trên.
Tổng số tiền phạt các hành vi vi phạm nói trên tổng cộng là 300 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện vi phạm của ông Nguyễn Thành Tín bị ngành chức năng tịch thu sung vào công quỹ.
Ông Trần Ngọc Ty, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX An Nhơn cho biết, trước đó, vào tối 13 rạng sáng 14/6/2015, nhận được tin báo của người dân địa phương, Hạt Kiểm lâm TX An Nhơn đã phối hợp cùng BQL Rừng phòng hộ và UBND xã Nhơn Tân phục kích, kiểm tra chiếc xe tải mang biển số 77L-3332 và phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển trái phép 36 hộp gỗ xẻ với khối lưọng 2,670 /m3, chủng loại gụ lau thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA đang chạy từ hồ chứa nước Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân ra đến xã Nhơn Thọ.
Khi bị ngành chức năng dùng xe kiểm tra, chủ nhân số gỗ lậu nói trên đã bỏ chạy. (Nông Nghiệp Việt Nam 12/8) đầu trang(
Trên đường vận chuyển 10 cá thể tê tê đi tiêu thụ, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Chiều 10/8, Phòng cảnh sát PCTP về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 10 cá thể tê tê với trọng lượng 45kg.
Theo đó, vào khoảng 21h, ngày 9/8, lực lượng Phòng cảnh sát PCTP về môi trường (PC49) được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ vận chuyển tê tê lớn đang trên đường từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.
Ngay lập tức, Phòng cảnh sát PCTP về môi trường đã hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) tiến hành đón lõng và kiểm tra chiếc xe ô tô khách mang BKS: 37B - 009.35, do tài xế Thái Duy Định (SN 1971, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nghệ An - Hà Nội.
Khi đi đến địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu thì chiếc xe này bị lực lượng CSGT trạm Diễn Châu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 10 cá thể tê tê với trọng lượng 45kg.
Điều đáng nói, tại thời điểm kiểm tra nhà xe không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật nói trên. Ngay lập tức chiếc xe và số vật chứng đã được đưa về cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác điều tra.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. (VOV Giao Thông 11/8) đầu trang(
TAND tỉnh Khánh Hòa sáng 12/8 đã đưa vụ án “ăn chặn” trầm kỳ xảy ra vào năm 2012 liên quan đến 4/5 bị cáo nguyên là sĩ quan công an huyện Khánh Sơn ra xét xử sơ thẩm lần 2.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành Trung (cựu trưởng Công an huyện Khánh Sơn) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nhóm bị cáo Luân Văn Nam (trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn); Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Khánh Sơn); Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an huyện Khánh Sơn); Trần Lệ Kiên (nguyên phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Khánh Sơn), cùng bị truy tố về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Vụ án này trước đây đã được Viện KSND huyện Khánh Sơn truy tố và TAND huyện này xét xử sơ thẩm. Ngày 20/6/2014, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Khánh Sơn đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 10 năm tù về tội“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Các bị cáo Luân Văn Nam (trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) 3 năm tù; Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT Công an Khánh Sơn) và Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an Khánh Sơn) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù; Trần Lệ Kiên (nguyên phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Khánh Sơn) 5 năm tù, cùng về tội“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tuy nhiên, trong quá trình xét xử ở cấp sơ thẩm (vào tháng 6/2014) cũng như phúc thẩm (vào tháng 9/2014) đã phát sinh tình tiết người làm chứng có liên quan đến lãnh đạo Viện KSND huyện Khánh Sơn và lãnh đạo TAND huyện này nên việc truy tố, xét xử sơ thẩm (lần 2) được chuyển lên cấp tỉnh. Trước đó, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa vào tháng 9/2014 đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Khánh Sơn để điều tra, truy tố, xét xử lại.
Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 26/9/2012, Anh Trung, Hà, Kiên, Nam đã có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong việc thu giữ 2 đoạn trầm kỳ khai thác trái phép gây thiệt hại lợi ích nhà nước 4,15 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Thành Trung, biết rõ 2 đoạn trầm kỳ này là tài sản do 4 người trên phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra thực hiện việc mua bán, đưa ra tỉ lệ ăn chia nhằm mục đích hưởng lợi.
Dân trí tiếp tục thông tin về quá trình xét xử vụ án. (Dân Trí 12/8) đầu trang(
Buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng và gây ra mối đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học (ĐDSH) của Việt Nam. Vấn nạn này, cùng với việc thu hẹp sinh cảnh sống của các loài do các hoạt động phát triển đã đẩy nhiều loài ĐVHD bị tuyệt chủng hoặc tiến tới bên bờ của sự tuyệt chủng.
Theo thống kê của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), từ năm 2005 đến nay, ENV đã ghi nhận gần 8.500 vụ vi phạm về động vật hoang dã, trong đó có rất nhiều vụ việc được người dân thông báo qua đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
Trong Quý I/2015, Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV cũng đã tiếp nhận tổng cộng 145 trường hợp vi phạm mới được thông báo qua đường dây nóng (trung bình khoảng 02 vụ/ngày). 07 vụ việc đã được thông báo qua ứng dụng trên điện thoại thông minh về tội phạm ĐVHD, 69 vụ việc được tiếp nhận qua thư điện tử và 69 vụ việc được thông báo qua đường dây nóng.
Cũng theo ENV, những tháng đầu năm 2015 các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn bán trái phép ĐVHD. Đơn cử tại Nghệ An, ngày 26/01, PC49 Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an huyện Tương Dương tịch thu gần 500 kg ĐVHD gồm 12 xác cầy hương, 51 xác khỉ, một xác mèo rừng và nhiều bộ phận của lợn rừng được cất giấu trong một tủ đông lớn tại nhà riêng của đối tượng. Hai cá thể khỉ mặt đỏ còn sống được phát hiện trong vụ việc này cũng đã được tịch thu và thả vào Vườn quốc gia Pù Mát.
Tại Lâm Đồng, ngày 06/03, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã phục kích 02 đối tượng đang vận chuyển ĐVHD bằng xe máy. 06 cá thể cầy hương, 11 cá thể dúi và một cá thể gà rừng đã bị tịch thu và thả về rừng địa phương. Mỗi đối tượng sau đó đều phải chịu mức phạt lên tới 18 triệu đồng và tịch thu chiếc xe máy tang vật. Ngay sao đó, ngày 09/03, sau khi nhận được thông báo của người dân qua ENV, Hạt kiểm lâm Lạc Dương đã tịch thu 08 cá thể cu li nhỏ đang được lưu giữ ở một khu du lịch sinh thái tại địa phương.
Chủ khu du lịch cho biết đã từng thả cu li về tự nhiên vài lần nhưng những cá thể này luôn quay lại. Đây là một điều rất khó có thể xảy ra trong thực tế. Các cá thể culi sau đó được chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
Còn tại Thanh Hóa, ngày 15/01, Công an tỉnh Thanh Hóa dừng một xe tải vi phạm luật giao thông. Sau khi khám xét kĩ lưỡng, cơ quan công an phát hiện 07 cá thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống được giấu trong một túi trên xe. Một cá thể sau đó đã chết. 06 cá thể còn lại được chuyển giao cho Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê của Vườn quốc gia Cúc Phương. Ngày 03/02, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tịch thu thêm 06 cá thể tê tê trên một xe khách tuyến Nghệ An - Hà Nội. Lái xe khai báo được thuê để vận chuyển số tê tê này…
Theo ENV, đây mới chỉ là những vụ việc được thông báo từ người dân, cơ quan chức năng, các chương trình điều tra hiện trường và thực thi pháp luật cũng như các thông tin không công khai khác. Vẫn còn rất nhiều vụ việc khác chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.
Đáng lo ngại hơn, một số loài, sản phẩm của các loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như tê tê, gấu, sừng tê giác, ngà voi... đang trở thành hàng hóa được tiêu thụ trong nước và được chung chuyển xuyên biên giới sang một số nước trong khu vực. Một số loài quý hiếm ở Việt Nam như tê giác Java và bò xám hiện đã tuyệt chủng trong tự nhiên; các loài khác như hổ, voi và một số loài linh trưởng, rùa quý hiếm, đặc hữu cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng...
Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD ở nước ta tiếp tục gia tăng thời gian qua, do dân số tăng kéo theo áp lực về khai thác, tiêu dùng ĐVHD là thực phẩm và làm thuốc, nhất là một số loài ĐVHD được quảng bá về những tính năng đặc biệt như bồi bổ sức khỏe, chữa bệnh nan y.
Đáng chú ý, việc xử lý vi phạm pháp luật về buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái phép còn chưa nghiêm, chủ yếu là xử phạt hành chính, mức phạt còn nhẹ, mức phạt cao nhất hiện nay cũng không quá 500 triệu đồng. Trong khi đó, năng lực phát hiện vi phạm pháp luật về lĩnh vực này của cơ quan pháp luật như: Hải quan, kiểm lâm, cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, quản lý thị trường... lực lượng còn mỏng, trang thiết bị, phương tiện còn hạn chế; khả năng đấu tranh đối với loại hình vi phạm này của lực lượng chuyên trách còn chưa theo kịp các thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp của các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép các ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.
Bên cạnh đó, do thiếu biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động gây nuôi ĐVHD. Mặc dù đã có những quy định của pháp luật về vấn đề này như quy định việc kiểm soát nguồn gốc con giống, nguồn gốc cá thể gây nuôi thương mại... nhưng trên thực tế việc kiểm soát cá thể gây nuôi còn theo hồ sơ, giấy phép, không quy định về việc đánh dấu cá thể gây nuôi.
Bởi vậy, để từng bước chấm dứt tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD ở Việt Nam thời gian tới, trước hết cần tiếp tục kiện toàn khung pháp lý và chính sách về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã; bổ sung những thiếu hụt, lỗ hổng, bất cập trong các chính sách hiện hành, nhằm bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật, khung hình phạt phải tương quan với lợi nhuận thu được từ buôn bán trái phép ĐVHD.
Theo bà Vũ Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm ENV, để ngăn chặn vấn nạn trên, ENV cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường thể chế, chính sách và trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa tại Việt Nam, trong khu vực và trên toàn thế giới.
“Nạn buôn bán ĐVHD sẽ chấm dứt nếu cộng đồng nhận ra rằng buôn bán chỉ mang lại lợi ích cho số ít người trong khi hầu hết chúng ta sẽ phải trả giá cho sự mất đi của một phần quý giá và không thể thay thế của di sản tự nhiên khi một loài ĐVHD bị tuyệt chủng”, bà Quyên cho biết.
Nhằm từng bước chấm dứt vi phạm về tiêu thụ ĐVHD tại các thành phố lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, vừa có Công văn số 2592/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo về việc áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009.
Theo đó, các hành vi săn bắt, giết hại, vận chuyển, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự bất kể số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật.
Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo các cơ quan chức năng tại địa phương không tiến hành bán đấu giá, phát mại đối với tang vật là các loài động vật hoặc sản phẩm của loài động vật nguy cấp, quý hiếm bị thu giữ trong các vụ vi phạm pháp luật. (Đảng Cộng Sản Việt Nam 12/8) đầu trang(
Hàng loạt tổ chức, cá nhân liên quan tới trách nhiệm quản lý trong vụ xây dựng trái phép "biệt phủ" trên đất rừng đặc dụng núi Hải Vân (TP Đà Nẵng) chỉ xin nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Ngay sau khi 2 khu “biệt phủ” của tướng Phan Như Thạch và đại gia vàng Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên rừng cấm đèo Hải Vân, chính quyền TP. Đà Nẵng đã xử lý đập bỏ và tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương trong việc buông lỏng quản lý đất đai…
Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan chức năng địa phương kiểm điểm, chỉ rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể để báo cáo UBND TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, kết quả xử lý mà UBND quận Liên Chiểu cùng các cơ quan chức năng tại địa phương này trình lên chỉ là "kiểm điểm" và "xin được rút kinh nghiệm".
Khu “biệt phủ” của tướng Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (Giám đốc một Công ty khai thác vàng ở Quảng Nam) xây dựng trái phép trên khu đất rừng đặc dụng núi Hải Vân có tổng trị giá hơn 110 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng khu biệt phủ của đại gia Quang có giá trị hơn 100 tỷ đồng được xây dựng bằng các loại gỗ quí hiếm. Mặc dù tổng giá trị tài sản quá lớn, nhưng với tinh thần thượng tôn pháp luật, UBND TP. Đà Nẵng vẫn quyết định buộc tháo dỡ để trả lại đất cho rừng đặc dụng.
Qua kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan, UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan chức năng của quận này chỉ thừa nhận là chưa quyết liệt xử lý, để vụ việc kéo dài và xin nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm trước UBND TP.
Ngoài ra còn có các cơ quan liên quan như Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Kinh tế, Đội quy tắc đô thị, Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Bắc…cũng chỉ bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
Đối với Chi cục Kiểm lâm quận Liên Chiểu, đơn vị chịu trách nhiệm công tác quản lý bảo vệ khu rừng đặc dụng Hải Vân cũng tiến hành kiểm điểm ông Phan Thế Dũng - nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu. Ngoài ra còn một phó Hạt trưởng phụ trách Trạm kiểm lâm Suối Lương cũng chỉ bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
Rõ ràng việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan tại quận Liên Chiểu báo cáo UBND TP. Đà Nẵng theo người dân địa phương là quá nhẹ so với hậu quả gây ra. Người dân đặt câu hỏi liệu lãnh đạo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng địa phương nếu kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật thì chắc chắn không có chuyện xây dựng trái phép 2 khu biệt phủ này tại khu rừng cấm kéo dài hơn 3 năm.
Rõ ràng đằng sau vụ xây 2 khu biệt phủ trái phép này có nhiều vấn đề không minh bạch và chứng tỏ một lỗ hổng lớn trong quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương này. (Đời Sống Và Pháp Luật 11/8) đầu trang(
Mấy trăm năm qua, cây thủy tùng già ở xã Ea Hồ vẫn đứng sừng sững và thoát khỏi bàn tay phá hoại của những kẻ “săn” thủy tùng một cách thần kỳ. Xung quanh cây đại thụ được xem là báu vật của thiên nhiên này có nhiều câu chuyện ly kỳ mà người dân đồn đại. PV đã vào cuộc làm rõ những thực hư này.
Xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) được xem là một trong hai khu vực của tỉnh Đắk Lắk còn sót lại quần thể thủy tùng (hay còn gọi là thông nước). Hiện nay, thủy tùng được xem là một loài thực vật nằm trong danh sách đỏ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trên cả nước, số lượng thủy tùng chỉ còn sót lại 161 cây, chủ yếu phân bố ở hai khu vực huyện Ea H’leo và huyện Krông Năng (thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Trước đây, khu vực xã Ea Hồ được xem là một khu rừng bạt ngàn quần thể thủy tùng, rừng khi ấy là một phần không thể thiếu của người dân bản địa. Rừng bảo vệ dân, nuôi sống người dân bằng những sản vật quý hiếm. Thế nhưng, vào cuối thập niên 90, để phục vụ cho việc xây dựng đập thủy lợi, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp tại địa phương, cánh rừng thuỷ tùng đã bị chặt hạ. Khi đó giá trị của cây thuỷ tùng chưa được phát hiện nên việc hạ sát thuỷ tùng được thực hiện rất tuỳ tiện.
Một thời gian sau, tại địa phương xuất hiện những tin đồn thất thiệt về đặc dụng của loại cây thủy tùng. Họ cho rằng gỗ của loại cây này phát ra một mùi thơm có thể xua đuổi được côn trùng, nhựa của cây có thể đặc trị được bệnh ung thư. Chính vì tin đồn này, cơn sốt về thủy tùng bắt đầu rộ lên. Cao điểm nhất là vào thời điểm năm 2009 - 2010, hàng trăm người dân khắp nơi đổ về Ea Hồ. Mặt đất bị cày xới nham nhở, ruộng lúa của người dân bị kẻ xấu phá tan hoang, chỉ để kiếm những khúc gỗ thuỷ tùng còn sót lại.
Công cuộc kiếm tìm khi ấy đã khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương bị náo động một thời gian dài. Lời đồn đoán vô căn cứ cùng với thú chơi cây kiểng của những kẻ lắm tiền nhiều của đã khiến thuỷ tùng đứng trước cơn đại nạn, nguy cơ tuyệt chủng.
Khi cả rừng bị “săn” tới khúc gỗ cuối cùng, những người “khát thủy tùng” đã nhắm đến cả những khúc gỗ thuỷ tùng trong nhà dân, khi ấy đã được sử dụng làm cột chống chuồng trâu bò, cầu thang... Những khúc gỗ này cũng được những người này thu mua với giá cao.
Trước sự lộng hành của những kẻ “săn” thủy tùng, kiểm lâm dẫu đã ráo riết truy bắt nhưng cũng đành bất lực. Năm 2012 , ban Quản lý bảo tồn sinh cảnh thông nước đã được thành lập nhằm bảo vệ những cá thể thủy tùng còn sót lại. Những cánh rừng thủy tùng nguyên sinh lúc này chỉ còn trơ lại những cây nhỏ. Tuy nhiên, có một cây thủy tùng độ tuổi chừng 600 năm nằm trong rẫy cà phê của người dân vẫn còn đứng sừng sững hiên ngang trước sự săn lùng của lâm tặc. Cây đại thụ này được coi là một báu vật có niên đại lâu năm nhất may mắn còn sót lại.
Tìm hiểu thêm được biết, có thể thoát khỏi bàn tay của lâm tặc là bởi xung quanh cây thủy tùng 600 tuổi này xuất hiện nhiều câu chuyện kỳ bí. Theo người dân tại địa phương, trước đây cây đại thụ có thân hình to, cao hơn 10m. Thế nhưng, vào mùa mưa bão, cây liên tục ba lần bị sét đánh nên thân gãy ngang chết dần. “Vào mùa nắng, thân cây chết dần, phần ruột phía trong bị “sầu” một khoảng trống. Thế nhưng khi vào mùa mưa cây lại vươn mầm phát triển một cách thần kỳ”, anh Nguyễn Quang Thảo (một người dân ở gần khu vực cây đại thụ) cho biết.
Cũng theo người dân nơi đây, ở gần khu vực cây đại thụ này có một cặp rắn ông, rắn bà cư ngụ. Đôi rắn này được người dân nhận xét là rất to lớn và hung dữ. Bất cứ đối tượng nào lai vãng hay có ý định nhăm nhe đốn hạ cây đại thụ, ngay lập tức đôi rắn này xuất hiện để bảo vệ. Đã có nhiều đối tượng lâm tặc ngông cuồng, ý định tới cưa hạ cây đại thụ, sau đó bắt luôn cặp rắn này. Tuy nhiên khi thấy sự xuất hiện của đôi rắn ông, rắn bà, tất cả bọn chúng đã bỏ của chạy lấy người, vứt cả cưa máy, đồ nghề mà không dám quay lại nhặt?
Để có thể mục sở thị cây đại thụ “báu vật của thiên nhiên”, chúng tôi đã thuyết phục được một người dân trong vùng dẫn đi xem. Theo chân người này, chúng tôi chạy xe men theo con đường nhỏ, len lỏi qua những vườn cà phê bạt ngàn để tìm đến nơi cây đại thụ án ngự. Theo quan sát của chúng tôi, cây thủy tùng này mọc ở khu vực sát đầm lầy, xung quanh cây cối um tùm, tươi tốt. Phần gốc cây có đường kính chừng 2m, cao khoảng 5m. Tại khu vực đầm lầy nơi cây thủy tùng này án ngự, trơ những vạt đất trống bị các tay “săn” gỗ xăm, đào xới nham nhở. Tuy nhiên, cây thủy tùng vẫn đứng sừng sững mà không kẻ nào dám động vào.
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện huyền bí về đôi rắn ông, rắn bà án ngự trong cây đại thụ 600 năm tuổi, chúng tôi liên hệ với ông Lê Văn Khương (trưởng trạm Quản lý bảo tồn thông nước) để tìm lời giải đáp.
Khi nghe chúng tôi nhắc đến chuyện đôi rắn thần bảo vệ cây thủy tùng, ông Khương cho biết: “Trước đây, vào thời điểm cơn sốt thủy tùng nóng lên, nhiều đối tượng lâm tặc tìm cách cưa trộm các cây thủy tùng còn sót lại nằm rải rác trong rẫy của người dân. Khi đó, cây đại thụ 600 năm tuổi này cũng là miếng mồi khiến các lâm tặc thèm muốn. Trước tình hình đó, người dân đã truyền tai nhau câu chuyện về đôi rắn ông, rắn bà, góp phần để hù dọa các đối tượng lâm tặc. “Thực tế, hàng ngày chúng tôi thường xuyên đi tuần ở khu vực cây thủy tùng. Có những lúc còn mắc võng nằm ngủ tại đó mà có thấy con rắn nào đâu. Đó chỉ là câu chuyện mà người dân tung tin nhằm bảo vệ cây thủy tùng thoát khỏi bàn tay của lâm tặc”, ông Khương nói.
Về những tin đồn làm cho cây thủy tùng trở thành cơn sốt, ông Khương cho biết: “Tất cả các tin đồn về đặc dụng của cây thủy tùng đều là thất thiệt. Người dân cho rằng mùi thơm từ cây có thể xua đuổi được côn trùng, ruồi muỗi, nhưng thực tế chúng tôi trong lúc đi tuần, có những đêm phải mắc võng ngủ dưới cây vẫn bị muỗi đốt sưng cả người. Còn về chuyện nhựa cây có thể làm dược liệu chữa được bệnh ung thư thì đến nay trên thế giới chưa có một loại thuốc nào có thể chữa được căn bệnh này”.
Theo lời ông Khương lý giải, thực chất thủy tùng là một loài thực vật thân gỗ, có vân đẹp, không cong vênh nên được giới chơi đồ gỗ rất đam mê. Bên cạnh đó, thủy tùng rất khó nhân giống, hàng chục năm nay không thấy xuất hiện một cây con nào từ quần thể cây thủy tùng còn sót lại. Việt Nam được khoa học công nhận là nơi duy nhất trên thế giới còn sót lại loài thực vật này, nên thủy tùng rất quý hiếm, được ghi tên vào sách đỏ. Hiện nay cả nước chỉ còn sót lại 161 cây thủy tùng, gồm 140 cây ở huyện Ea H’leo và 21 cây ở huyện Krông Năng.
“Trong số 21 cây ở huyện Krông Năng có ba cây thủy tùng phân bố trong rẫy của các hộ dân nên chúng tôi phải thuê những người dân ở gần khu vực đó 300 ngàn đồng 1 tháng để trông coi 1 cây. Còn lại 18 cây được phân bố trong đầm lầy buôn Trấp Ksơr, bảy cán bộ ở trạm phải thay phiên túc trực 24/24 để bảo vệ”, ông Khương chia sẻ.
Đã tìm được phương pháp nhân giống cho cây thủy tùng:
Ông Khương thông báo một tin vui: “Tiến sỹ Trần Vinh, Phó Viện trưởng viện Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Tây Nguyên đã cấy ghép thành công cây mầm thủy tùng. Hiện nay, trạm được viện Lâm nghiệp Tây Nguyên gửi về trồng thí điểm 130 cây thủy tùng mới được cấy ghép. Tuy chỉ sống được 80 cây, nhưng đây cũng là kết quả đáng mừng. Tôi hy vọng trong thời gian tới, cây thủy tùng sẽ được nhân rộng. Khi đó loài cây quý hiếm này sẽ không còn nóng sốt như thời điểm bây giờ nữa”. (Đời Sống Và Pháp Luật 12/8) đầu trang(
VKSND Tối cao yêu cầu VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra lại vụ “Đình chỉ điều tra trái luật vụ án tham ô ” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.
Một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao vừa có văn bản yêu cầu VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra lại vụ việc do báo Pháp Luật TP.HCMsố ra ngày 6-8 phản ánh trong bài “Đình chỉ điều tra trái luật vụ án tham ô”, báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), đồng thời báo cáo cho Văn phòng VKSND Tối cao để theo dõi.
Công văn trên tóm tắt, dẫn lại nội dung bài báo: Cuối năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên chuyển hồ sơ vụ ông Võ Trọng Bình, Phó ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh cho Công an huyện này để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Đến tháng 6-2014, Công an huyện Sông Hinh mới khởi tố vụ án. Đầu năm 2015, Công an huyện lại đình chỉ điều tra vụ án với lý do hành vi của ông Bình không cấu thành tội phạm.
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, việc đình chỉ điều tra là không đúng quy định pháp luật vì đây là vụ án tham nhũng gây nhiều bức xúc trong cán bộ, nhân dân địa phương. Trong vụ án trên, cán bộ bảo vệ rừng lại ngang nhiên chiếm từ đất rừng đến đất ở, riêng ông Bình đã chiếm 18 ha, biến rừng thành tài sản của cá nhân để tư lợi nên đã bị khai trừ Đảng. Do đó, mới đây Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn kiến nghị Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên chỉ đạo phục hồi điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, không bỏ lọt tội phạm. (Pháp Luật TP.HCM 11/8) đầu trang(
“Đối với các vụ phá rừng mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Công an tỉnh Bình Thuận cần khẩn trương điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ phá rừng đã xảy ra”.
Đây là một trong nhiều yêu cầu quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương.
Văn bản được đồng gửi đến Sở NN&PTNT, Sở TT&TT và Công an tỉnh Bình Thuận liên quan đến các vụ phá rừng Nà Dệt ở huyện Hàm Thuận Nam và rừng phòng hộ Sông Lũy ở huyện Bắc Bình mà chúng tôi đã nhiều lần phản ánh.
Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận giao cho Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và Tuy Phong tăng cường theo dõi, quản lý, chỉ đạo quyết liệt việc bảo vệ rừng của các chủ rừng, UBND cấp xã và kiểm lâm địa bàn. Sở NN&PTNT cũng được giao đẩy mạnh tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét tại các khu vực trọng điểm phá rừng, nhất là vùng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng...
Cũng theo văn bản này, Sở NN&PTNT phải củng cố nhân sự, bộ máy các chủ rừng còn yếu kém; tăng cường quản lý các trạm bảo vệ rừng, phân công nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra vi phạm. (Pháp Luật TP.HCM 12/8) đầu trang(
Hiện tại ở Việt Nam có 6 loài vượn phân bố, trong đó loài vượn má vàng có số lượng quần thể lớn nhất trong các loài vượn ở Việt Nam và chiếm số lượng quần thể lớn ở cao nguyên Đà Lạt.
Tuy nhiên, các hoạt động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ tràn lan đang làm ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái, mất đi sinh cảnh của loài vượn nói chung và vượn má vàng nói riêng. Bên cạnh đó, sự tồn tại của vượn má vàng còn chịu ảnh hưởng của các hoạt động săn bắn và biến đổi khí hậu…
Để bảo tồn loài vượn má vàng ở sườn đông nam cao nguyên Đà Lạt, các nhà khoa học đề xuất cần phải mở rộng điều tra, đánh giá mật độ vượn má vàng trên toàn vùng cao nguyên Lang Biang, thành lập các khu bảo tồn mới và đưa các khu vực có mật độ vượn cao vào khu dự trữ sinh quyển.
Đồng thời, các nhà khoa học cũng lưu ý việc tăng cường nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật trong khu vực về điều tra và giám sát loài vượn má vàng và các loài linh trưởng khác ở sườn đông nam cao nguyên Đà Lạt. (Tuổi Trẻ 11/8) đầu trang(
Ngày 10.8, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, đã ra công văn số 431/KL-QLR chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ việc “Rừng thông bị tàn sát từng ngày”, mà báo Lao Động ngày 6.8 đã phản ánh trong bài “Rừng thông bị tàn sát từng ngày”.
Theo công văn của Tổng cục Lâm nghiệp, để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm Gia Lai khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khoét gốc (ken cây), phá rừng thông lấy đất trồng tiêu xảy ra tại huyện Mang Yang và Đắk Đoa của tỉnh Gia Lai. Đồng thời, phân rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc trên.
Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ra văn bản số 3240/UBND-NL chỉ đạo UBND huyện Mang Yang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa tổ chức kiểm tra, ngăn chặn ngay việc ken cây, xảy ra tại hai tiểu khu 499 và 501, xử lý các trường hợp khoét gốc thông để chiếm đất, đảm bảo không để vụ việc tái diễn trong thời gian tới. Trước ngày 20.8, Cục Kiểm lâm yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Gia Lai phải có báo cáo về vụ việc mà báo Lao Động phản ánh. (Lao Động 11/8) đầu trang(
Ngày 11/8, ông Tạ Ngọc Khánh, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An, cho biết, vừa bắt giữ khối lượng lớn gỗ tại xã An Ninh Đông và đang xác minh nguồn gốc số gỗ này để xử lý.
Lúc 8 giờ 20 ngày 6/8, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An phối hợp với UBND xã An Ninh Đông tiến hành kiểm tra khu vực miếu Lễ Thịnh, thu giữ hơn 3,6m3 gỗ ké thuộc nhóm V và hơn 2m3 gỗ trâm, săng đá thuộc nhóm V. Số gỗ này có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, không có dấu kiểm lâm.
Trước đó, ngày 16/7, lực lượng kiểm lâm huyện Tuy An cũng đã thu giữ hơn 7m3 gỗ thuộc nhóm V tập kết tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An xử lý sáu vụ vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép. Qua đó tịch thu hơn 22m3 gỗ các loại. (Báo Phú Yên 12/8) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Chỉ trong một thời gian ngắn tại TP. Đà Nẵng, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng cấp đất rừng làm khu du lịch trái quy định ở quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang…
Đặc biệt, vụ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân vừa mới xảy ra đã gây nhiều dư luận không tốt. Để lại nhiều bài học về quản lý đất đai cho chính quyền thành phố…
Mới đây, các cơ quan chức năng ở TP. Đà Nẵng lại phát hiện dự án Khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi, tại huyện Hoà Vang do bà Lê Đình Thủy Châu làm chủ đầu tư hoạt động từ nhiều năm nay sử dụng đất sai mục đích.
Theo đó, đất được giao trồng rừng lại đưa vào khai thác làm khu du lịch, khi chưa được phép của các cơ quan chức năng. Hoạt động trái phép của khu du lịch này tồn tại công khai trong khoảng thời gian dài, thậm chí một số trang mạng về du lịch còn quảng bá cho khu du lịch sinh thái này như một điểm đến hấp dẫn tại TP. Đà Nẵng…
Hiện, khu vực đang tổ chức hoạt động du lịch sinh thái Ngầm Đôi có diện tích khoảng 7,6 ha. Trong đó, chỉ có trên 1,8 ha là đất của bà Lê Đình Thủy Châu, phần còn lại là đất lâm nghiệp do ông Mạc Như Giác, bà Nguyễn Thị Mai và bà Trương Thị Lâm được chính quyền giao quản lý, khai thác…
Việc chiếm dụng, sử dụng sai mục đích đất lâm nghiệp của bà Lê Đình Thủy Châu, xuất phát từ quyết định số 4285/QĐ - UBND ngày 24/5/2010 của UBND huyện Hòa Vang, về việc thu hồi đất, cho thuê đất xây dựng khu du lịch sinh thái cho bà Lê Đình Thủy Châu.
Theo quyết định này, diện tích đất thu hồi, cho thuê làm khu du lịch của bà Lê Đình Thủy Châu ở xã Hòa Phú lên đến trên 18 nghìn m2. Trước đó, khu đất này nằm trong khu vực đất rừng có diện tích khoảng 155,2 nghìn m2 được UBND huyện Hòa Vang giao cho ông Mạc Như Giác, bà Nguyễn Thị Mai và bà Trương Thị Lâm đầu tư trồng cây lâm nghiệp. Sau khi có quyết định số 4285, bà Châu đã tổ chức các hoạt động du lịch tại khu vực Ngầm Đôi.
Đến tháng 3/2015, UBND huyện Hòa Vang tiếp tục có công văn thống nhất chủ trương quy hoạch mở rộng khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi trên diện tích 20ha và đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố hoàn thành các thủ tục về chọn địa điểm, lập và phê duyệt quy hoạch… Từ đề xuất này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, phát hiện những sai phạm, xác định UBND huyện Hòa Vang đã cấp phép, chuyển đất rừng thành đất du lịch vượt quá thẩm quyền quy định.
Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng có Công văn 593 nêu rõ: Việc UBND huyện Hòa Vang ban hành Quyết định 4285/QĐ-UBND thu hồi, cho thuê đất để xây dựng khu du lịch sinh thái cho bà Lê Đình Thủy Châu đầu tư, khi chưa được phê duyệt quy hoạch là chưa phù hợp. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư còn tự ý mở rộng diện tích khu du lịch sang phần diện tích đất rừng của các hộ lân cận, vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Lý giải việc để đất trồng rừng thành đất du lịch, ông Đặng Thương, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi có xuất xứ đã hơn 10 năm. Lúc đầu, chính quyền chỉ cấp đất cho các hộ dân để tham gia trồng rừng.
Sau đó, một số người thấy có lợi thế về vị trí thuận lợi để khai thác du lịch sinh thái nên đã tự đầu tư một số cơ sở vật chất như đường sá, lều chòi, cải tạo suối... trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút lượng khách đến rất đông. Về vấn đề thủ tục, pháp lý chưa đảm bảo nên đề nghị thành phố hướng dẫn giúp cho doanh nghiệp tiếp tục tổ chức hoạt động. Còn xuất phát những sai trái là do trước đây để lại…
Trước những sai phạm về cấp đất tại khu du lịch này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, việc UBND huyện Hòa Vang ra quyết định thu hồi đất, cho thuê đất rừng làm khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi là trái quy định, không đúng thẩm quyền. Ai tham mưu cấp đất, giao đất trường hợp này thì nghiêm túc xử lý.
Ông Thơ chỉ đạo, UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra diện tích nào giao trồng rừng và các hộ trên vẫn đang trồng rừng thì để nguyên, còn diện tích nào sử dụng sai mục đích thì phải xử phạt. Nếu chủ đầu tư chỉ xây dựng các chòi tạm trên đất rừng thì sai phạm không lớn, chỉ cần xử lý có mức độ, nhưng nếu xây dựng kiên cố thì phải xử lý nghiêm.
Đồng tình với phương án xử lý của chính quyền, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, cần lưu ý thêm nhiều trường hợp xây nhà ở khu vực này vì sắp tới, nhiều khả năng sẽ làm đường Quốc lộ 14G từ TP. Đà Nẵng lên Đông Giang (Quảng Nam). Nếu làm không nghiêm sẽ rất phức tạp với việc giải tỏa, đền bù sau này. (Thời Báo Ngân Hàng 12/8) đầu trang(
Ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cao su xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn với diện tích 893 ha.
Đồng thời bổ sung nhiệm vụ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh từ 29.534 ha lên 30.428 ha tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 9/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT Quảng Nam cập nhật nội dung của quyết định này và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện.
UBND huyện Phước Sơn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Phước Sơn đối với diện tích ngoài 3 loại rừng 428 ha sang phát triển cao su, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo hướng dẫn. (Nông Nghiệp Việt Nam 12/8) đầu trang(
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3210/UBND-NL đồng ý giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xúc tiến các điều kiện để tiến hành ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Công ty cổ phần Nước Sài Gòn-Pleiku.
Đồng thời, UBND tỉnh giao cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện việc thu nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo chế độ quy định từ ngày Công ty này có hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thống nhất chưa tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với 10 cơ sở sản xuất cung ứng nước sinh hoạt do cấp huyện đầu tư quản lý và 29 cơ sở sản xuất nước đóng chai do các đơn vị này có quy mô nhỏ, sản lượng nước thương phẩm bình quân hàng năm thấp. (Báo Gia Lai 11/8) đầu trang(
7 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ (trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Như Thanh) đã tổ chức trồng mới được 85 ha rừng. Hầu hết các hộ nhận khoán đều chăm sóc, bảo vệ rừng và phát triển sản xuất nông - lâm kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng, cho hiệu quả kinh tế khá cao; nhiều người dân trong vùng có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới trong vùng.
Cùng với đẩy mạnh trồng mới rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ đã sản xuất được 250.000 cây giống lâm nghiệp bảo đảm chất lượng, đủ tiêu chuẩn cung cấp cho các đơn vị, địa phương trồng mới rừng năm 2015.
Ban đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền cho các đơn vị, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương kiểm tra các khu rừng trọng điểm, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao. An ninh rừng được giữ vững, độ che phủ của rừng đạt 94%. (Báo Thanh Hóa 11/8) đầu trang(
Những năm gần đây, phong trào trồng rừng ở Bình Định phát triển tương đối mạnh nên nhu cầu về giống cây lâm nghiệp rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều vườn ươm đã ra đời và chính những vườn ươm này đã góp phần giải quyết công ăn, việc làm cũng như mang lại thu nhập cao cho một lượng lao động không nhỏ ở khu vực nông thôn, miền núi.
Về huyện miền núi Vân Canh, một trong những huyện có phong trào trồng rừng mạnh nhất tỉnh hiện nay, chúng tôi tìm đến vườn ươm rộng hơn 1 ha của Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh. Đây là khoảng thời gian chuẩn bị vào mùa trồng rừng nên công việc của vườn ươm khá tất bật, với trên chục lao động đang làm việc. Người làm đất, đóng bầu, người gieo hạt, ươm mầm lứa giống mới, tất cả cứ nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất. Ai cũng hối hả mong hoàn thành sớm những công việc của mình.
Ông Đoàn Văn Tây, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh cho biết: “Vườn ươm cây giống của đơn vị đang trên đà phát triển thuận lợi. Cây giống sản xuất ra chủ yếu là để đơn vị chủ động giống phục vụ chỉ tiêu trồng rừng, một phần bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
Công việc ươm giống cây lâm nghiệp diễn ra gần như quanh năm nên những lao động làm việc tại vườn ươm có việc làm thường xuyên. Hiện, vườn ươm của ban giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế lâu dài cho hơn 10 lao động địa phương. Với mức thu nhập bình quân từ 150 – 200 ngàn đồng/người/ngày. Đây là nguồn thu nhập không nhỏ đối với người dân ở nông thôn, miền núi”.
Ngoài vườn ươm của Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, thì vườn ươm của Cty Lâm nghiệp Hà Thanh cũng tạo được việc làm cho nhiều lao động. Đưa chúng tôi đi tham quan vườn ươm, ông Cái Minh Tùng, Phó giám đốc Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh chia sẻ: “Xuất phát từ nhu cầu thị trường cây giống lâm nghiệp lớn, trong khi đó Vân Canh lại có nguồn đất rừng dồi dào, đây là điều kiện hết sức thuận lợi để xây dựng các vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Trước đây địa phương sản xuất những loại cây trồng không đạt hiệu quả cao, thiếu ổn định như cây mía, cây mì… Nay các vườn ươm ra đời, không chỉ cung cấp giống cây phục vụ trồng rừng ở địa phương, mà còn bán cho các vùng lân cận, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không những thế nó còn tạo ra công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần làm tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo”.
Không chỉ ở huyện Vân Canh, nhiều địa phương khác trong tỉnh như: huyện Phù Cát, Phù Mỹ, An Lão..., các vườn ươm cũng phát triển tương đối tốt và số lượng lao động làm việc cũng đông không kém. Đến huyện miền núi An Lão để “mục sở thị” đời sống lao động của người dân làm việc tại các vườn ươm. Theo số liệu của Phòng NN&PTNT An Lão, hiện trên địa bàn có khoảng 10 vườn ươm đang phát triển tốt, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.
Hiện nay, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, miền núi đang là bài toán khó với nhiều địa phương. Vì thế, việc đẩy mạnh phát triển các vườn ươm có quy mô lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, giúp người lao động có nhiều việc làm và thu nhập ổn định cũng là một đáp án hay cho bài toán này. (Dân Sinh 11/8) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Hoàng tử Harry vừa gia nhập vào đội tuần tra bảo vệ động vật quý tại khu dự trữ sinh quyển Kruger ở Nam Phi.
Trong một lần làm nhiệm vụ, Hoàng tử Harry đã đối mặt với 3 tên săn trrộm và buộc phải nổ súng để cảnh cáo. Hỗ trợ cho đội tuần tra của Harry là máy bay không người lái, máy bay do thám và những chú chó được huấn luyện để theo dấu vết của những kẻ săn trộm.
Mục đích đến khu dự trữ sinh quyển Kruger của Hoàng tử Harry nhằm để cảnh báo những tay săn trộm ngoại quốc có ý định đến Nam phi để bắt và giết hại động vật quý hiếm ở quốc gia này. (Sài Gòn Giải Phóng 11/8) đầu trang(
Theo CNN, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra tại Công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ khi một người leo núi đã bị con gấu xám Bắc Mỹ đánh tới chết.
Danh tính của nạn nhân được giữ kín. Tuy nhiên, theo CNN, nạn nhân là một người đàn ông đến từ Montana và là một tay leo núi dày dạn kinh nghiệm.
Một kiểm lâm viên đã phát hiện ra xác của người đàn ông trên hôm 9/8. Trên tay của nạn nhân có những vết thương lớn.
Dan Wenk, người quản lý của Công viên quốc gia Yellowstone cho biết: "Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì sự cố này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của nạn nhân. Hiện chúng tôi chưa thể xác định được chính xác tình huống dẫn đến vụ việc việc đáng tiếc này". (Vietnam + 11/8) đầu trang(
Amazon là khu rừng rậm nhiệt đới lớn và bí ẩn nhất thế giới. Đây là ngôi nhà chung của hàng triệu loại công trùng, hàng trăm loài thú, bò sát, động vật lưỡng cư. Khu rừng nổi tiếng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều "sát thủ" máu lạnh đáng gờm.
Rắn độc Anaconda: Loài rắn này dài hơn 9 mét và nặng hơn 227kg và là loài rắn lớn nhất thế giới chuyên ẩn nấp trong các con sông ở Amazon để chờ con mồi. Nó có thể chế ngự con mồi lớn như báo đốm Mỹ, lợn rừng, cá sấu, hươu và thậm chí là con người, đặc biệt là trẻ em. Nó cuộn cơ thể của nó quanh con mồi và kéo vào trong nước, bóp nghẹt con mồi trong vòng vài phút, và sau đó nuốt chửng toàn bộ con mồi.
Cá sấu đen Caiman: Đây là một trong những loài cá sấu lớn nhất thế giới và cũng là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong rừng nhiệt đới Amazon. Nó không ngần ngại để ăn các loại động vật khác trong rừng Amazon như khỉ, lười, heo rừng, rái cá khổng lồ, chó rừng, thậm chí là cả đồng loại của nó. Chúng sử dụng bộ hàm cứng chắc và bộ răng sắc nhọn của mình để kẹp con mồi. Năm 2010, Deise Nishimura, một nhà sinh vật biển bị loài "thủy quái" này tấn công. Dù may mắn thoát chết nhưng cô đã mất một chân khi chiến đấu với nó.
Lươn điện: Loài vật chuyên tấn công con mồi bằng dòng điện lớn do nó phát ra. Chúng có thể dài tới 2,5 m và tạo ra luồng điện lên tới 600 volt, đủ để quật ngã một con ngựa. Một cú giật điện chưa đủ để giết chết người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng nhiều cú giật liên tục sẽ khiến nạn nhân ngừng tim hoặc ngừng thở. Nhiều người đã tê liệt và chết đuối sau khi bị lươn điện tấn công.
Báo đốm Mỹ: Là loài báo lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất ở Nam Mỹ. Con mồi của chúng là hươu, nai, lợn rừng, lười, khỉ và rắn. Bằng hàm răng sắc nhọn, chúng có thể để lại những vết cắn rất sâu xuyên qua các lớp da dày của con mồi.
Cá Piranha bụng đỏ: Đây có lẽ là loài nổi tiếng nhất của Amazon và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh dị của Hollywood. Chiều dài của chúng có thể lên tới 30 cm với hàm răng sắc nhọn và thường tụ thành bầy lớn. Tuy là loài ăn xác chết, cá Piranha bụng đỏ không ngần ngại tấn công động vật sống nếu quá đói hoặc bị kích động.
Ếch độc phi tiêu: Màu sắc rực rỡ cảnh báo độ nguy hiểm của loài vật này. Da của loài ếch phi tiêu màu vàng có chứa chất độc gây chết người khi tiếp xúc. Thổ dân Nam Mỹ dùng độc của chúng để tẩm vào đầu phi tiêu. Chất độc này khiến tim ngừng co bóp, dẫn tới tê liệt, chảy máu trong và mất mạng trong vài phút.
Cá mập bò: Với chiều dài 3,3 m, cân nặng 312 kg và hàm răng sắc nhọn, cá mập bò là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất rừng Amazon. Đây cũng là một loài cá mập hay tấn công con người nhất (ngoài cá mập hổ và cá mập trắng). Thận của chúng có khả năng thích ứng với môi trường nước ngọt.
Bọ sát thủ Reduviidae: Là loài săn mồi trên cạn, chúng dùng chiếc vòi dài để chích vào con mồi và hóa lỏng chúng từ bên trong. Với sự nguy hiểm đó, loài bọ này thật sự là mối đe dọa cho con mồi có kích thước lớn hơn nhiều so với chúng.
Đại bàng: Là một trong những loài chim lớn nhất với móng vuốt có thể phát triển lên đến 13 cm. Món ăn khoái khẩu của nó là lười, khỉ, sóc, và những con chim nhỏ trên cây,... thậm chí cả lợn và nai. Chúng sẽ tấn công con người nếu tổ của chúng bị đe dọa.
Nhện Brazilian Wandering Brazil: Là loài nhện độc nhất thế giới và sẽ tấn công người nếu bị kích động. Nọc của chúng gây mất kiểm soát cơ và ngạt thở. Chúng không chăng tơ hay làm tổ mà chỉ lang thang khắp nơi, trú ở những nơi mát mẻ vào ban ngày và di chuyển trên mặt đất vào ban đêm. Ngoài ra, vết cắn của chúng còn dẫn tới tình trạng cương cứng suốt 4 tiếng ở nam giới.
Rết khổng lồ: Loài rết này có thể phát triển lên đến 25-30 cm và là một động vật ăn thịt hung dữ ở rừng nhiệt đới Amazon, nó ăn bất cứ thứ gì mà nó có thể giết chết - côn trùng, chim nhỏ, thằn lằn, ếch, chuột, rắn nhỏ và thậm chí con dơi. Chúng cuộn cơ thể của con mồi và ăn trong khi con mồi vẫn còn sống. Và tất nhiên,chúng không thể ăn con người, nhưng nếu bị nó cắn thì có thể gây đau đớn, cơ thể lạnh, sốt và suy nhược.
Kiến viên đạn: Loài kiến với kích thước nhỏ nhắn chỉ dài 2.5cm này lại là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trong khu rừng nhiệt đới Amazon. Vết cắn của nó được ví đau như khi bị một viên đạn bắn, thậm chí đau đớn hơn vết cắn của một con ong tarantula, diều hâu. Ngoài ra, nó cũng có thể tiêm nọc độc, mặc dù không đủ để gây chết người nhưng có thể gây tê liệt tạm thời tại vùng cơ thể bị cắn.
Rơi ma cà rồng: Rơi ma cà rồng thường sinh sống ở Mexico, và ở Trung và Nam Mỹ. Giống như hầu hết các loài dơi khác, chúng là loài ăn đêm, nguồn thức ăn duy nhất của chúng chính là máu. Chúng thường uống máu ngựa và gia súc, thậm chí cả con người. Thường vết cắn của nó không gây đau đớn và máu cũng không bị mất nhiều nhưng vết cắn có thể gây viêm nhiễm. Ngoài ra cũng có tỉ lệ phần trăm nhỏ những con dơi ma cà rồng mang bệnh dại.
Rắn san hô: Loại rắn được biết tới với tên gọi "rắn san hô đỏ", là "sát thủ tàng hình" trong rừng rậm. Chúng có khả năng ngụy trang tài tình dưới đám lá khô. Nếu bị tấn công, chúng sẽ cắn và phun nọc cực độc có thể khiến tê liệt thần kinh và cơ bắp. (Giáo Dục Và Thời Đại 11/8) đầu trang(
Cuối tháng 7 vừa qua, Cecil, chú sư tử được yêu mến nhất đất nước Zimbabwe, đã bị một thợ săn nghiệp dư người Mỹ tên Walter Palmer, giết hại dã man.
Cái chết của chú sư tử Cecil không những gây nên một làn sóng phẫn nộ trong giới bảo vệ động vật hoang dã, mà còn vạch trần nhiều sự thật đằng sau ngành công nghiệp săn bắn tại châu Phi.
55.000 USD (tức hơn 1 tỷ VND), là số tiền mà ông Walter Palmer đã trả cho 20 ngày theo chân, dẫn dụ Cecil trước khi kết liễu chú sư tử bằng cung tên và súng trường. 55.000 USD bằng thu nhập trung bình của một người dân Mỹ trong năm, một số tiền khổng lồ, nhưng những kẻ nghiện săn bắn như ông Walter và rất nhiều người khác vẫn sẵn sàng bỏ ra chỉ để thỏa mãn thú vui được truy sát con mồi trong thiên nhiên hoang dã. Và có cầu ắt có cung.
Những trang web được mở ra cung cấp nhiều gói dịch vụ cho một thú chơi kỳ lạ. Vé máy bay khứ hồi tới Zimbabwe, nơi ăn ở tiện nghi, phương tiện đi lại trong rừng… nghe có vẻ như một tour du lịch thông thường, nhưng lại được niêm yết với cái giá lên tới hàng chục ngàn USD bởi lẽ, những vị khách tới đây lại không phải để tham quan, mà để mang về cho mình những món đồ “lưu niệm” không giống ai.
Ví dụ, một gói dịch vụ kéo dài 7 ngày sẽ cho phép người mua được săn 1 sư tử, 1 ngựa vằn và 1 linh dương đầu bò, đã có giá gần 30.000 USD. Hay cao cấp hơn, nếu bỏ ra 35.000 USD (tương đương gần 770 triệu VND), thợ săn sẽ có cơ hội thu về chiến lợi phẩm lớn là một chú voi rừng châu Phi quý hiểm.
Được miêu tả như một trò chơi cảm giác mạnh, mà mục tiêu là các động vật hoang dã châu Phi như voi, hà mã, sư tử, trâu rừng, cá sấu, linh dương... trò chơi săn bắn lấy chiến tích chứ không vì mục đích nào khác đã trở thành một thú vui đắt tiền, thu hút hàng chục ngàn thợ săn ưa mạo hiểm tới châu Phi mỗi năm. (Đài Truyền Hình Việt Nam 11/8) đầu trang(
Cơ quan quản lý rừng Liên bang Nga ngày 11/8 cho biết hơn 5.000 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ của Nga đang phải vật lộn để dập tắt các đám cháy dọc những khu rừng ở Siberia.Theo cơ quan này, hơn 1.250km2 rừng đã bị cháy tại ít nhất 6 khu vực ở phía Đông. Cộng hòa Buryatia tiếp giáp với Mông Cổ và phía Đông của Hồ Baikal đang nỗ lực để dập tắt 60 đám cháy rừng trải dài trên diện tích 717km2.
Tuy nhiên, các đám cháy được xác nhận chưa ảnh hưởng tới các khu vực dân cư.
Tại Nga, vào mùa hè nắng nóng, cháy rừng thường xuyên xảy ra xuất phát từ các đám cỏ khô bốc cháy, gây thiệt hại không nhỏ tới tài sản và đe dọa tính mạng người dân.
Trong tháng 4 vừa qua, cháy rừng không chỉ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng tại Nam Siberia mà còn đẩy hàng trăm người rơi vào tình trạng vô gia cư.
Ngoài Nga, nhiều nước châu Âu cũng đang phải hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội và cháy rừng chưa được kiểm soát.
Mới đây nhất là vụ cháy rừng kéo dài suốt 4 ngày liên tục tại khu vực Tây Nam Tây Ban Nha, làm khoảng 6.500ha rừng bị thiêu trụi và khiến 1.400 người sinh sống trong khu vực phải sơ tán.
Cháy rừng nghiêm trọng cũng xảy ra tại Bồ Đào Nha, Bulgaria. (Vietnam + 11/8) đầu trang(
AG 600 được kỳ vọng là dòng máy bay cứu hộ khẩn cấp lớn nhất thế giới, có trọng lượng cất cánh 53,5 tấn, hút được 12 tấn nước trong vòng 20 giây, đáp ứng được nhu cầu cứu hộ cháy rừng cũng như cứu hộ dưới nước.
"Việc lắp ráp máy bay AG600 vẫn đang diễn ra và dự kiến hoàn tất trước khi năm 2015 kết thúc. Vào nửa đầu năm 2016, máy bay có thể ra mắt lần đầu tiên", Hu Zhian, phó Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc, nói với CCTV. Công ty phụ trách sản xuất máy bay được cho là thủy phi cơ lớn nhất thế giới, xét về trọng lượng cất cánh tối đa và tầm bay.
Máy bay dự kiến đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động cứu hỏa và tìm kiếm cứu nạn hàng hải. "Để chữa cháy trong rừng, nó có thể lấy 12 tấn nước từ hồ hoặc biển trong vòng 20 giây nhằm dập lửa. Máy bay có thể chở 50 người trong một lần làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ hàng hải. Nó sẽ có phạm vi hoạt động trên 4.000 km", Hu nói thêm.
AG600 là một trong ba dự án máy bay lớn Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua. Ông Hu cho biết tập đoàn đã nhận 17 đơn đặt hàng từ các khách trong nước và nhiều khách nước ngoài cũng tỏ ra quan tâm với máy bay này. (VnExpress 11/8) đầu trang(
Tổng thống Ecuador Rafael Correa (Ra-pha-ên Cô-rê-a) vừa thông báo mục tiêu hạ diện tích rừng bị mất tại quốc gia Nam Mỹ này xuống mức 0 hécta vào năm 2017 khi ông mãn nhiệm.
Yếu tố then chốt trong mục tiêu này là chương trình quốc gia trồng lại 100.000 hécta rừng mỗi năm. Hiện tại, Chính phủ Ecuador đã dành một khoản ngân sách thường niên 125 triệu USD để bảo tồn và phát triển rừng, do đó đã hạn chế đáng kể nạn phá rừng trái phép.
Theo thống kê chính thức, trong giai đoạn 1990 - 2000, mức độ phá rừng tại “đất nước xích đạo” nói trên đã lên tới 90.000 hécta/năm, nói cách khác là tương đương khoảng 400 sân bóng đá/ngày. Nhờ các chính sách của tổng thống Correa, chỉ số này trong giai đoạn 2012 – 2014 đã hạ xuống mứ 47.000 hécta/năm.
Tháng 7 vừa qua, tổ chức Kỷ lục Guinness tại châu Mỹ đã trao bằng chứng nhận kỷ lục cho sáng kiến trồng lại rừng lại của Chính phủ Ecuador mang tên Sembratón: trong 1 ngày, những người thực hiện chương trình đã trồng 2.269 hécta rừng với 765.000 cây thuộc 237 giống khác nhau. (Đảng Cộng Sản Việt Nam 11/8) đầu trang(
Người đàn ông với biệt danh thổ dân chân trần ở bang Queensland, Australia, có sở thích ngồi trên lưng của những con cá sấu khổng lồ để chơi đùa với chúng.
Ông Rob Bredl, 65 tuổi, chỉ cần dùng những dụng cụ đơn giản như gậy, mũ để trêu đùa và ngồi trên lưng của những con cá sấu cực lớn, việc mà các tay săn cá sấu lâu năm cũng không dám làm.
Mọi người biết tới Bredl qua những trò đùa của ông với loài bò sát nguy hiểm như ngồi trên lưng, dụ cá sấu về phía bờ sông hay nắm đầu kéo chúng lên bờ. "Khi nhắc tới cá sấu, mọi người đều muốn sự kịch tính hoặc điều gì đó nguy hiểm. Chúng khiến họ thỏa mãn. Nhưng sau khi chứng kiến những gì tôi làm với loài bò sát này, họ sẽ phải kinh ngạc", Daily Mail dẫn lời Bredl nói.
Trong màn trình diễn trước một nhóm khoảng 20 người, Bredl bắt đầu bằng việc đặt tay xuống nước rồi dùng gậy đập mạnh để thu hút con vật được coi là "sát thủ đầm lầy". "Tôi có thể nắm đầu của Brian, con cá sấu nặng gần 800 kg và kéo nó lên khỏi mặt nước. Tôi tự tin vì đã làm việc này trong nhiều năm. Cá sấu nước mặn hành động theo bản năng. Chúng nguy hiểm hơn khi ở dưới nước. Khi lên bờ, chúng không thể chạy", ông nói. Dù làm việc với tâm lý thoải mái, Bredl vẫn cảnh giác cao về độ nguy hiểm của loài bò sát khổng lồ.
Người đàn ông nổi tiếng với biệt danh thổ dân chân trần từng bị cá sấu và các loài rắn độc cắn hơn 40 lần song ông vẫn tiếp tục hành động mạo hiểm. Ông chủ trang trại chia sẻ: "Tôi chắc hẳn là người may mắn và điên rồ nhất thế giới. Cá sấu và rắn từng cắn tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn không từ bỏ công việc này".
Gia đình của Bredl sống tại trang trại và cũng là khu bảo hộ có diện tích hơn 0,7 hecta gần bãi biển Airlie, bang Queensland. Ngoài cá sấu, trang trại của ông còn nuôi đà điểu Australia, gấu túi, kangaroo, chim, rắn và một số loài bò sát khác.
Ông nuôi tổng cộng 48 con cá sấu gồm 8 con trưởng thành và 40 con đang lớn, nhiều con có chiều dài gần 5 m. Cùng với việc nuôi cá sấu, Bredl cũng chào đón mọi người tới trang trại để thăm quan và tìm hiểu về loài bò sát nguy hiểm mà ông gọi là những hạt muối.
Kích thước não của cá sấu nước mặn chỉ nhỏ bằng ngón tay cái song chúng lại là sinh vật nguy hiểm nhất đối với con người.
Với truyền thống chuyên đối đầu với các loài thú dữ của gia đình, người nhà của ông cũng tham gia vào các hoạt động trong trang trại. Họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Karla, cháu gái của Bredl, từng bị một con cá sấu không răng tấn công khi cô làm việc tại công viên hoang dã. Cặp hàm chắc khỏe của con cá sấu có thể nghiền nát xương của con người dù nó không còn răng.
Bố mẹ của ông Bredl lập nên một trong những vườn thú tư nhân đầu tiên ở Australia. Năm 1970, họ mở một trang trại để nuôi cá sấu. Ở tuổi 65, Bredl vẫn chưa muốn nghỉ hưu. "Tôi sẽ tiếp tục cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Chứng viêm khớp khiến tôi chậm chạp hơn xưa. Nhưng ơn trời, lũ cá sấu cũng di chuyển chậm vì chúng ngày càng mập", Bredl cho biết. (Soha News 12/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||