|
Ngày 11 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BẢO VỆ RỪNG
Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên cơ bản hoàn thành việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho người dân tại chỗ quản lý, bảo vệ.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng đã thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài thực hiện các chủ trương về giao rừng, khoán bảo vệ rừng đã nảy sinh các tồn tại. Nhiều chủ rừng lơ là trong công tác quản lý, bảo vệ rừng dẫn đến nhiều diện tích rừng được giao, khoán cho địa phương và người dân quản lý bị xâm hại nghiêm trọng. Đặc biệt, sự lơi lỏng trong quản lý rừng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân “hô biến” hàng trăm ha rừng, đất rừng thành đất canh tác nông nghiệp. Đây là thực trạng chung đang diễn ra tại các tỉnh Tây Nguyên.
Gia Lai hiện có gần 900.000ha rừng, đất rừng được chính quyền địa phương phê duyệt theo 3 loại: rừng sản xuất 660.000ha, rừng phòng hộ 155.000ha và rừng đặc dụng gần 60.000ha. Trong đó, diện tích rừng giao cho cấp xã trực tiếp quản lý, bảo vệ có đến gần 300.000ha; đặc biệt có xã quản lý nhiều đến 10.000ha rừng...
Việc giao rừng cho cấp xã quản lý, bảo vệ mà không tăng thêm biên chế, chi phí, không có cán bộ chuyên trách nên không tránh khỏi tình trạng “cha chung không ai khóc”. Hơn nữa, người đứng đầu cấp xã, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì hay ngại va chạm khi người có vi phạm, nên gặp khó trong việc xử lý, nhất là trong nạn phá rừng làm rẫy, thậm chí là tiếp tay cho lâm tặc chặt hạ gỗ trái phép của đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo thống kê từ ngành chức năng, riêng năm 2014 tại Gia Lai trong 881 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đã có tới 28 vụ phá rừng trái phép, 53 vụ vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác. Các chủ rừng (đơn vị quản lý rừng) cho biết, việc xâm hại rừng trái phép cũng có nhiều kiểu.
Diện tích đất rừng thuộc các tiểu khu gần thành phố, thị trấn có giá trị kinh tế cao, nên người dân thường xuyên lén chặt phá rừng lấn chiếm đất. Diện tích đất rừng nằm sâu ở các khe sông, suối không thể trồng rừng được, cũng bị chiếm dụng...
Theo ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, mức độ vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động và có tổ chức chặt chẽ. Việc lơ là trong quản lý rừng của các chủ rừng không những tạo điều kiện cho người dân xâm lấn đất rừng để làm rẫy, mà còn bị lâm tặc lợi dụng người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tiếp tay cho thủ đoạn phá rừng.
Khi xẻ gỗ ra từng miếng nhỏ, lâm tặc thường thuê bà con người dân tộc thiểu số vận chuyển, với cách khai thác này rất dễ dàng qua mắt được cơ quan chức năng.
Thực tế tại địa phương này cho thấy, tình trạng xâm chiếm đất rừng trái phép lấy đất sản xuất tại các lâm phần do các chủ rừng quản lý thường xuyên xảy ra, song việc ngăn ngừa lại rất khó. Quá trình xâm hại rừng trái phép thường diễn ra theo cách người dân lợi dụng việc làm rẫy, nhất là vào mùa mưa lén chặt một vài cây bỏ đó.
Đến mùa khô cây bị chết thì “giải phóng” hiện trường, mở rộng đất sản xuất. Bên cạnh cách xâm hại rừng và đất rừng trên, không ít người dân lợi dụng chủ trương chuyển rừng nghèo sang trồng cao su đã lén chặt cây, chiếm đất sản xuất với mục đích để được nhận đền bù khi dự án thực hiện.
Ngoài những vụ xâm lấn nhỏ lẻ, tại Gia Lai cũng đã diễn ra một số vụ phá rừng với quy mô lớn để biến đất rừng thành đất nông nghiệp. Ví như, vụ phá rừng quy mô 700ha tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa (Gia Lai) thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng Ayun Pa.
Và nữa, là vụ 700ha đất có rừng biến thành đất nông nghiệp, được nông dân sử dụng để trồng mì, mía xuất phát từ việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ. Điều đáng nói là trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 178, thì chủ rừng có thực hiện đề án giao khoán rừng, song chưa được chính quyền địa phương phê duyệt đã tiến hành giao khoán rừng.
Tất cả những điều đó cho thấy, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đang diễn biến khá phức tạp, do dân số tăng nhanh, vấn đề di cư tự do, nhu cầu về quỹ đất để phát triển sản xuất nông nghiệp, nạn mua bán đất đai trái phép diễn ra ở nhiều nơi dưới nhiều hình thức khác nhau, nạn lâm tặc ngày càng sử dụng các hình thức khai thác gỗ tinh vi...
Trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã làm việc với tỉnh Gia Lai và các ban, ngành chức năng. Những vấn đề bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở cấp xã đã được đưa ra bàn nghị sự; nhiều phương án đã được bàn tới nhằm làm thay đổi việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng…
Để công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng phát huy hiệu qua, ông Nhĩ đề xuất, nên có phương án hình thành các Ban Quản lý rừng cùng với lực lượng cấp cơ sở để quản lý, bảo vệ rừng sẽ hiệu quả hơn, bởi đây chính là lực lượng có chuyên môn và mang tính chuyên nghiệp cao.
Sau đó tiến tới việc giao khoán rừng đến tận hộ dân quản lý trên cơ sở có sự điều chỉnh về chế độ, chính sách để người dân thực sự được hưởng lợi và gắn bó cuộc sống với rừng. (Thời Báo Ngân Hàng 11/6) đầu trang(
Theo dự báo, mùa khô năm 2015, nắng hạn kéo dài, nhiệt độ tăng cao nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước thực trạng đó, bước vào mùa khô nhiều biện pháp cấp bách để đối phó với giặc lửa đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền các phường và các chủ rừng trên địa bàn thành phố Đông Hà quyết liệt triển khai để công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) đạt hiệu quả.
Toàn phường 3, thành phố Đông Hà có diện tích rừng tự nhiên 1.919ha, trong đó đất có rừng 1.140 ha chiếm 40%. Phần lớn diện tích rừng tập trung chủ yếu ở khu phố Khe Lấp. Với địa bàn có diện tích đất rừng lớn, địa hình phức tạp với các loại cây trồng dễ cháy như: cây thông, keo lá tràm, bạch đàn xen lẫn giữa các lăng mộ, nhất là một số hộ dân tập trung vào rừng tràm để nuôi ông lấy mật, khai thác rừng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn.
Trước thực trạng đó, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng phường 3 luôn lấy phương châm phòng là chính để triển khai quyết liệt các phương án, giải pháp cụ thể cho các tổ bảo vệ, hộ có rừng trồng trên địa bàn thường xuyên tuần tra, kiểm soát để ứng cứu kịp thời khi phát hiện có cháy rừng. Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng, hướng dẫn người dân các cách dập tắt lửa khi có đám cháy xảy ra.
“Hiện tại người dân tại khu phố Khe Lấp đã cam kết bảo vệ rừng và thực hiện tốt việc PCCR. Đặc biệt, để không xảy ra cháy rừng trong mùa năng nóng, chúng tôi đã thường xuyên đi kiểm tra, phân công nhau trực 24/24 giờ, tổ chức họp các chủ rừng bàn phương án ứng cứu kịp thời, chủ động phát thực bì...Mùa khô năm 2015 nắng nóng, hạn hán kéo dài, là địa bàn có nhiều rừng trong phường, vì vậy nhiệm vụ phòng chống cháy rừng đối với khu phố Khe Lấp là việc làm cấp bách, quan trọng nhằm không để đám cháy nào xuất hiện”. Ông Nguyễn Công Huệ, cán bộ bảo vệ rừng khu phố Khe Lấp, phường 3, thành phố Đông Hà cho biết thêm.
Toàn thành phố Đông Hà có tổng diện tích rừng trên 2.000ha, chiếm gần 30% đất tự nhiên. Để làm tốt công tác PCCC rừng, bảo vệ rừng hiện ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng thành phố Đông Hà cũng như các phường đã bố trí phân công cán bộ về địa bàn để cùng với các chủ rừng chủ động làm tốt công tác PCCC rừng, thành lập các tổ xung kích bảo vệ rừng, tích cực tuần tra giám sát chặt chẽ các hoạt động trong rừng. Phân công trực 24/24 giờ triển khai phát thực bì làm đường ranh cản lửa, đặc biệt thường xuyên tổ chức diễn tập, họp dân để tuyên truyền vận động người dân ý thức hơn trong công tác bảo vệ rừng. Kinh nghiệm những năm trước cho thấy, một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của công tác PCCC rừng là phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đang được các địa phương và chủ rừng triển khai thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng Trạm kiểm lâm thành phố Đông Hà cho biết thêm: “ Để làm tốt công tác bảo vệ rừng trong mùa khô, trạm kiểm lâm thành phố Đông Hà đã có kế hoạch triển khai cụ thể ngay từ đầu mùa khô cho các phòng ban, các phường, các chủ rừng để phối kết hợp chặt chẽ các phương án để ứng cứu kịp thời khi phát hiện có xảy ra cháy rừng. Trong đó chúng tôi đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp thiết thực. Đặc biệt, Trạm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các chủ rừng thường xuyên vệ sinh, di dời các vật liệu dễ cháy nổ ra khỏi rừng”.
Với phương châm " Phòng cháy hơn chữa cháy", Ban chỉ huy phòng chống cháy nổ thành phố Đông Hà đã và đang đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng kiểm lâm trong mùa khô và các chủ rừng để nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng chống cháy rừng. (Đài PTTH Quảng Trị 10/6) đầu trang(
Huyện Krông Năng (tỉnh Đắc Lắc) được xem là trung tâm của cây thủy tùng (cây thủy tùng có tên khoa học là glyptostrobus pensilis, thuộc nhóm 1A, đây là loài thực vật đặc hữu quý hiếm có tên trong sách đỏ thế giới và đang có nguy cơ tuyệt chủng).
Nước ta là một trong số ít các quốc gia còn tồn tại giống cây này. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên lãnh thổ Việt Nam hiện chỉ còn một số cá thể thủy tùng được phân bố rải rác trên địa bàn các huyện: Ea H’Leo, Krông Búc và Krông Năng (tỉnh Đắc Lắc). Chính vì vậy, Chính phủ đã có Nghị định 32 nghiêm cấm khai thác, sử dụng loài cây này vào mục đích thương mại.
Thế nhưng, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trước thông tin gỗ thủy tùng để trong nhà sẽ gặp nhiều may mắn, không ít người dân và đầu nậu gỗ trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã ráo riết săn lùng, khai thác, vận chuyển, chế tác, mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ thủy tùng. Có thời điểm 1m3 gỗ thủy tùng có giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng.
Từ năm 2007 đến năm 2009, trong các chiến dịch truy quét lâm tặc, lực lượng chức năng huyện Krông Năng đã thu giữ 50m3 gỗ thủy tùng (chủ yếu là thân và gốc, với đường kính xấp xỉ 1m), trong đó có hơn 35m3 được tập kết tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng.
Ngày 4-6, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Tiếp, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Năng cho biết, vào thời kỳ cao điểm, trị giá 50m3 gỗ thủy tùng lên đến hàng chục tỷ đồng. Để tránh thất thoát khối tài sản trị giá lớn, các cơ quan chức năng của huyện Krông Năng đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Đắc Lắc cho tổ chức bán đấu giá thanh lý, hoặc sử dụng số gỗ trên vào xây dựng các công trình công cộng, nhưng cho đến nay chưa được giải quyết.
Từ năm 2007 đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Krông Năng phải trả thêm khoản tiền 400 nghìn đồng/tháng cho bảo vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ khối lượng gỗ trên. Cũng theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Năng, do thời gian dài phơi mưa, phơi nắng, phẩm cấp của 50m3 gỗ thủy tùng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí rất lớn. Đề nghị UBND tỉnh Đắc Lắc khẩn trương có biện pháp xử lý, không nên để một khối lượng lớn gỗ quý hiếm có nguy cơ hư hại, mục ruỗng. (Quân Đội Nhân Dân 11/6) đầu trang(
Theo chúng tôi tìm hiểu được, thời gian gần đây, khu đất rừng Chí Linh, thuộc P.10, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang bị một nhóm người hành xử theo kiểu giang hồ đứng ra “xẻ thịt” đem bán giá “bèo” cho những người dân cả tin.
Chỉ 100 triệu đồng là có trong tay một lô đất (khoảng 100m2) ở khu vực gần trung tâm thành phố. Hàng chục nóc nhà đã được xây cất trái phép, cả trăm người dân đã chồng tiền để mua đất “ma”. Đáng buồn, khi chính quyền địa phương bất lực thì cũng không có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm về sự việc này.
Theo điều tra của PV Báo Lao Động, khu đất Chí Linh (thuộc P.10, TP.Vũng Tàu) đã mọc lên hàng chục nóc nhà, một nhóm đối tượng hành xử giang hồ do tên Tuấn đứng đầu đã đứng ra nhận “cai thầu” khu đất này, bán cho những người dân cả tin đang khát khao có nhà ở thay vì phải đi ở thuê. Nhóm đối tượng này hoạt động mạnh tới mức UBND phường 10 - đơn vị quản lý địa bàn - cũng phải phát đi công văn “kêu cứu” UBND TP.Vũng Tàu cử công an điều tra do bị giang hồ “xử”.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến tận mắt có hàng chục ngôi nhà tạm được xây dựng ngay sát dưới chân đồi cát, nhiều ngôi nhà đã được xây dựng bằng tường gạch rất kiên cố, nhiều lô đất được phân cách bằng cọc bêtông và hàng rào lưới B40 diện tích khoảng 100m2. Thậm chí, khu vực này đang trở thành một khu dân cư hoàn chỉnh với đầy đủ điện - đường - nước máy. Đường trong khu đất này đã được bêtông hóa, điện được kéo, nước máy được đưa vào đến tận nhà, tất cả giống như một khu dân cư.
Trong vai một người dân đi mua đất xây nhà, chúng tôi mới biết việc mua đất ở đây rất dễ dàng và giá “bèo”, chỉ khoảng 100 triệu đồng/1 lô 100m2 đất. Những lô đất này hoàn toàn được mua bán qua giấy viết tay, người mua đất ở đây cũng không biết chủ thật sự của khu đất này là ai. “Các chú cứ tính đi, ra ngoài thuê nhà cũng mất vài triệu một tháng, vào đây mua miếng đất xây cái nhà ở cho thoải mái, giá cũng bằng vài năm đi thuê trọ thôi. Nếu bị cưỡng chế, họ cũng đền bù cho ấy mà” - một người dân tính toán.
Bà Doãn Thị Thanh - PCT UBND P.10 - cho biết, phường đã gửi 3 báo cáo lên TP.Vũng Tàu về vấn đề này nhưng chưa được trả lời. Các đối tượng phân lô giấu mặt và thường xuyên đe dọa lực lượng chức năng của phường. Một số người dân ham rẻ nên mua. Thời gian qua, phường đã thường xuyên kiểm tra xử phạt việc xây dựng trái phép, phân lô bán nền tại đây, nhưng các đối tượng vẫn “coi trời bằng vung”. Đã không ít lần cán bộ phường nhận được những cuộc gọi hăm dọa, đe dọa tính mạng tài sản. Thậm chí khi đến kiểm tra khu vực xây dựng trái phép nêu trên, đoàn kiểm tra còn bị ném phân, nước tiểu, một số đối tượng lạ mặt chửi bới la ó…
Vào tháng 2 và tháng 4.2015, tại khu đất giao khoán rừng cho hộ ông Mai Trọng Lương và Nguyễn Tuyên, phường phát hiện đất đã đã bị san gạt, dựng nhà tôn, cắm cọc bêtông phân lô, rào bằng dây kẽm B40. Khi phường đến kiểm tra, phát hiện một số thợ xây đang xây dựng công trình trái phép. Tiến hành lập biên bản, các thợ xây khai chủ đầu tư xây dựng công trình tên Tuấn, còn các thông tin khác thì họ không được biết. Phường tiến hành lập biên bản hiện trạng, yêu cầu ngừng thi công. Nhưng chỉ vài ngày sau, các đối tượng lại tiếp tục xây dựng trái phép.
Tháng 12.2014, UBND phường đã phát đi công văn nêu rõ tại địa bàn phường có một số băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, xây dựng nhà trái phép rồi bán cho người dân. Phường đã đề nghị UBND TP chỉ đạo công an phối hợp làm rõ những đối tượng lấn chiếm đất công, phân lô bán nền, xây dựng trái phép nhằm trục lợi cá nhân và có biện pháp xử lý nghiêm khắc.
Do việc lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để phân lô bán nền là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, ảnh hưởng tới những người dân thiếu hiểu biết mua phải những lô đất này. Các đối tượng phân lô giấu mặt và thường xuyên đe dọa lực lượng chức năng của phường - vị chủ tịch UBND P.10 Nguyễn Văn Tài lên tiếng. (Lao Động 10/6) đầu trang(
Quần thể núi Châu Thới ở Bình Dương được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Nơi đây có đàn khỉ rừng đuôi xám, mặt đỏ sinh sống chung quanh chùa Châu Thới Sơn và chúng đang bị kẻ xấu săn bắt trộm, đàn khỉ có nguy cơ bị xóa sổ.
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Viện chủ Châu Thới Sơn Tự, cho biết ngọn núi rộng cả trăm héc-ta, cây cối um tùm nên khỉ rừng kéo về sinh sống. "Ban đầu chừng chục con, sau chúng sinh sôi lên tới cả trăm con. Nhưng thời gian gần đây, số lượng đàn tụt giảm, khỉ dần biến mất, đặc biệt là những con trưởng thành”, hòa thượng nói.
Bầy khỉ rừng sống trong môi trường hoang dã nên có con khỉ lạ nào xuất hiện, khỉ đầu đàn sẽ huy động cả bầy tấn công, không cho gia nhập đàn. Vì đặc điểm này mà bọn săn trộm mang khỉ lạ ra lưng chừng núi dụ bầy khỉ lao ra, bất ngờ bủa lưới bắt.
“Bọn trộm còn đóng giả cả nhân viên sở thú, người của khu du lịch Đảo Khỉ Cần Giờ đánh cả xe ôtô lên núi bắt khỉ bán trục lợi. Do là khỉ rừng sống quanh khuôn viên, không phải của nhà chùa nuôi nên chúng tôi không dám phản ứng” - Hòa Thượng Thích Huệ Thông than thở.
Một người bán vé số dạo lâu năm ở chùa Châu Thới cho hay, khỉ trên núi sống gần người nên chúng rất dạn. Vì đặc điểm này mà kẻ trộm dụ chúng cho ăn, dùng súng điện bắn hạ rồi bỏ bao chở đi. "Chúng bắt cả khỉ mẹ đang mang thai, khỉ đang nuôi con. Nhiều khỉ con mất mẹ, la hú suốt ngày, sống lay lắt mấy hôm rồi chết", người này cho biết.
Trước đây, kiểm lâm tỉnh Bình Dương cũng đã có kế hoạch di dời đàn khỉ này về nơi khác đế tránh tình trạng săn bắt bừa bãi nhưng kế hoạch này không khả thi vì đàn khỉ quen với môi trường.
Hiện nhà chùa và người dân trong vùng bảo vệ nhưng đàn khỉ khoảng 40 con còn lại có nguy cơ bị xó sổ nếu các cơ quan chức năng không mạnh tay xử lý những người săn bắt trộm. (Pháp Luật TPHCM 10/6) đầu trang(
Theo nhận định của Bộ NN&PTNT, việc ngăn chặn, xử lý của các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa hiệu quả khiến rừng liên tục bị xâm hại. Trong khi đó, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông lại cho rằng, không thể xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vì có “quân ta” tham gia.
Theo ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Nông, huyện Tuy Đức và huyện Đắk Song đang là những “điểm nóng” về tình trạng người dân chặt phá rừng, đốt rừng lấy đất sản xuất.
Tại huyện Đắk Song, hiện đoạn dọc tuyến QL 14C từ xã Thuận Hạnh đến huyện Tuy Đức, khu vực giáp ranh Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (thuộc xã Nâm N’jang), khu vực xã Nam Bình, Đắk Hòa, Nâm N’jang và thị trấn Đức An có đến hàng chục điểm phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nghiêm trọng. Riêng tại lâm phần của Công TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân (xã Trường Xuân), từ năm 1993 - 2014, đã có hơn 3.500ha rừng tự nhiên bị tàn phá, hơn 4.500ha đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm, xâm canh, làm nhà, trồng hoa màu…
Còn tại huyện Tuy Đức, riêng xã Quảng Trực đã có 9 điểm phá rừng gần QL 14C. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy, từ năm 2012 - 2014, xã này có 30 điểm rừng tự nhiên bị phá. Tình trạng phá rừng vẫn đang tiếp tục diễn ra và tất cả các điểm rừng bị phá đều thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Thế nhưng, theo báo cáo cáo của công ty, trong 3 năm (2011 - 2013), trên địa bàn chỉ xảy ra 27 vụ chặt phá rừng trái phép với tổng diện tích hơn 34ha và diện tích đất lâm nghiệp bị xâm canh chưa giải tỏa được là 515ha(?).
Theo ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, trong 2 năm 2013 và 2014, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện việc ngăn chặn, xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và trồng lại rừng trên diện tích rừng bị phá. Nhưng các đơn vị chủ dừng và các cơ quan chức năng đã thực hiện không nghiêm túc các văn bản chỉ đạo này khiến cho việc phá rừng vẫn tiếp tục xảy ra.
Còn theo số liệu báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), từ năm 2005 đến hết Quý 1/2015, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh Đắk Nông đã giảm từ 360.000ha xuống gần 220.000ha. Hiện độ che phủ rừng tại tỉnh chỉ còn 38,7%, giảm gần 20% so với 10 năm trước (56,8% vào năm 2005). Chất lượng rừng ở Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung cũng bị suy thoái nghiêm trọng, rừng trữ lượng lớn hiện chỉ còn tập trung ở các khu rừng đặc dụng.
Theo phản ánh của một số hộ dân ở xã Nâm N’jang và thị trấn Đức An (huyện Đắk Song), tình trạng hợp thức hóa đất rừng do lấn chiếm vẫn diễn ra tại địa phương, đất do phá rừng vẫn được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn theo một số hộ dân ở xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), việc mua bán đất lâm nghiệp ở địa phương diễn ra rất phổ biến và dễ dàng. Nghiêm trọng hơn, ở đây còn xuất hiện tình trạng bán rừng tự nhiên và những người mua sẵn sàng thuê người vào phá rừng, phát, đốt, dọn thực bì rừng với giá từ 7 - 15 triệu đồng/1ha.
Ngoài ra, một số hộ dân xã Thuận Hạnh, Nâm N’jang (huyện Đắk Song) và một số xã thuộc huyện Tuy Đức cũng cho biết, một số cán bộ của Công ty Lâm nghiệp Thuận Tân còn cấu kết thuê người dân phá rừng để lấy đất với giá 5 - 10 triệu đồng/1ha. Một số diện tích đang có rừng thuộc quản lý của các đơn vị đã bị nhiều đối tượng chia nhau và sang nhượng trái phép với giá từ 50 - 100 triệu đồng/1ha (những diện tích đã trồng cây công nghiệp dài ngày có giá từ 250 - 300 triệu đồng/1ha).
Bên cạnh sự thiếu trách nhiệm trong quản lý của các công ty lâm nghiệp, sự “tiếp tay” của một số cán bộ trong các cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị quản lý rừng chính là nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá, lấn chiếm đất kéo dài. Điều này cũng giải thích được nguyên nhân tại sao nhiều vụ phá rừng diễn ra “sát nách” chốt chặn của các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng nhưng “chẳng ai biết”?
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về “Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020” được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk vừa qua, ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã thẳng thắn bày tỏ: “Báo cáo của tỉnh có nêu nhiều nguyên nhân dẫn đến mất rừng nhưng tôi nghĩ nguyên nhân đầu tiên chính là có liên quan đến cán bộ. Những vụ phá rừng trước đây không xử lý được bởi vì cán bộ có nhận đất nhận rừng, có buôn bán đất đai, thậm chí có chỉ đạo “bật đèn xanh” phá rừng sau đó mua lại. Chúng tôi đi thực tế nhận ra nguyên nhân mất rừng nhưng không làm rõ nguyên nhân, thậm chí giao cho Công an tỉnh vào cuộc cũng không thể làm đến cùng vì có “quân ta” trong đó”.
Ông Nguyễn Đức Luyện cũng thừa nhận, cả doanh nghiệp và người dân đua nhau chặt phá, lấn chiếm và xâm canh rừng, làm cho cuộc chiến giữ rừng càng thêm phần nóng bỏng, cam go. Do mất tài nguyên rừng trên diện rộng, Đắk Nông đang phải trả giá khi đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước và sa mạc hóa. Kéo theo đó, một số tỉnh lân cận ở Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng đang từng ngày bị đe dọa bởi những biến đổi khí hậu từ việc để mất rừng. (Tài Nguyên & Môi Trường 10/6) đầu trang(
Ngày 10/6, tại xã Bảo Thành, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong PCCCR và bảo vệ rừng huyện Yên Thành đã tổ chức diễn tập về công tác PCCCR năm 2015.
Khác với những năm trước, đợt diễn tập năm nay có nhiều nét mới, đó là diễn tập PCCCR được tổ chức quy mô hơn với lực lượng huy động đông hơn, đặc biệt các tình huống để xử lý được đưa ra nhiều hơn, thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm của chủ rừng, cấp ủy ban xóm, BCH PCCCR cấp xã và huyện, nhất là sự tham gia trực tiếp của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Theo tình huống giả định, xuất hiện đám cháy ở khoảnh 2, tiểu khu 893, thuộc khu rừng tái sinh đồi Con Cá có địa hình cao, đồi dốc, dễ cháy, khó chữa ở xóm 4 xã Bảo Thành. Từ một đám cháy nhỏ nhưng do gió thổi mạnh từ nhiều hướng, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao đã làm đám cháy lây lan thành đám cháy lớn.
Khi phát hiện đám cháy nhờ thông tin kịp thời, huy động phối hợp nhịp nhàng từ 3 mũi tấn công của gần 200 người trong tổ bảo vệ rừng, các hộ có rừng của xóm 4 và các xóm lân cận, lực lượng dân quân tự vệ, trung đội nòng cốt xã, và 10 chiến sỹ trong đội PCCC số 5 nên chỉ không đầy 30 phút, các đám cháy đã được dập tắt, đảm bảo an toàn về người và tài nguyên rừng.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trời nắng nóng kéo dài đã làm xuất hiện lửa rừng ở một số địa phương trên địa bàn Yên Thành. Tuy nhiên, thông qua những đợt diễn tập hàng năm đã nâng cao tinh thần cảnh giác, cơ chế phối hợp, điều hành và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nên các đám lửa đã được dập tắt, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có.
Dịp này, huyện Yên Thành cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân “có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác PCCCR trong tháng 5/2015. (Báo Nghệ An 10/6) đầu trang(
Sau khi báo ANTĐ phản ánh việc hàng trăm héc ta rừng tự nhiên thuộc diện tích rừng do Công ty THNH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A (Cty Chúc A) quản lý ở huyện Hương Khê bị xóa sổ, UBND tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc và có văn bản chỉ đạo các ban ngành kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân liên quan.
Ngày 28-5, báo ANTĐ có bài phản ánh về việc hàng trăm héc ta rừng tự nhiên thuộc các tiểu khu 241B, 271, 256, 248, 261… ở các xã Hương Lâm, Hương Xuân, huyện Hương Khê, khu vực giáp biên giới nước bạn Lào do Cty Chúc A quản lý bị xóa sổ.
Đặc biệt, nhiều cánh rừng nằm ngay sát bên đường tỉnh lộ vào xã Hương Lâm và lên Đồn Biên phòng (Đồn 575) Bản Giàng, cách trụ sở của đơn vị chủ rừng là Cty Chúc A (đóng ở xã Hương Lâm) không xa nhưng hàng trăm héc ta rừng tự nhiên đã bị đốt, chặt hạ tan hoang. Nhiều cánh rừng bị cạo trọc, có cánh rừng vừa bị đốt, cây gỗ vừa bị chặt hạ nằm ngổn ngang trên sườn núi, có mảng rừng đang cháy, bốc khói nghi ngút.
Làm việc với Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Ông Nguyễn Cự Duẩn, Hạt trưởng cho biết, tất cả diện tích rừng bị chặt đốt ở trên đều là rừng tự nhiên thuộc sự quản lý của Cty Chúc A. Việc đốt phá rừng trên đều trái phép, để xảy ra tình trạng đốt phá rừng này, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ rừng. Chúng tôi đã có nhiều văn bản gửi và nhiều lần làm việc với Cty Chúc A về vấn đề trên cũng như việc phòng cháy chữa cháy rừng, nhưng tình trạng đốt phá rừng xảy ra liên tục.
Còn ông Lưu Văn Tuyến, Phó Giám đốc Cty Chúc A cũng thừa nhận, “để xảy ra tình trạng trên là sai, là trách nhiệm của chủ rừng”.
Ngày 29-5, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 2459/UBND - NL chỉ đạo các ban ngành liên quan kiểm tra, làm rõ xử lý nghiêm tình hình xẻ, phát, đốt, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên lâm phần của Cty Chúc A.
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hương Khê chủ trì, phối hợp với Cty Chúc A và các lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng phát, đốt, lấn chiếm rừng trên địa bàn trong thời gian qua, có hình thức xử lứ nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Hương Khê đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý tình trạng phát, đốt, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn.
Theo báo cáo số 99/BC - UBND ngày 05-06 của UBND huyện Hương Khê về kết quả bước đầu việc kiểm tra tình trạng xẻ, phát, đốt, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép trên lâm phần Cty Chúc A, thì tổng diện tích bị xẻ phát, đốt phá trái phép là 193,66 ha.
Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân là do chủ rừng là Cty Chúc A đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng rừng và đất lâm nghiệp bị xẻ, phát, đốt, lấn chiếm trái phép với diện tích rất lớn. Khi xảy ra tình trạng trên Cty Chúc A đã không báo cáo kịp thời để chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phối hợp và ngăn chặn.
Còn chính quyền địa phương cấp xã (Hương Lâm và Hương Xuân) chưa thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý về rừng và đất lâm nghiệp.
Việc phối hợp điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng liên quan như Kiểm lâm, Phòng TN&MT, NN&PTNT, Công an, Biên phòng đối với các hành vi vi phạm trên lâm phần của Cty Chúc A chưa quyết liệt, nên tình trạng đốt phá rừng diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý dứt điểm.
Báo cáo cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra toàn bộ việc giao khoán rừng và đất lâm nghiệp của Cty Chúc A, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc sở NN&PTNT - Chi cục Trưởng chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Việc bảo vệ rừng của Cty Chúc A là quá yếu, khi các cơ quan chức năng đến làm việc về phòng chống cháy rừng, họ cũng không có người để làm việc. Triển khai các chỉ thị, quy chế bảo vệ rừng không đến nới đến chốn. Không bố trí kinh phí bảo vệ, phòng chống cháy rừng đảm bảo theo yêu cầu, khi được nhà nước giao rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển”.
“Chủ rừng (Cty Chúc A) quá yếu kém trong việc bảo vệ rừng, các điểm cháy ngay trước mặt trụ sở, trạm của chủ rừng nhưng cũng không có báo cáo, phản hồi ý kiến với cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý. Chưa nói đến việc họ có là tòng phạm hay bao che không, nhưng trước hết trách nhiệm của chủ rừng, rồi đến chính quyền địa phương xã, kế tiếp là trách nhiệm quản lý nhà nước như Kiểm lâm địa bàn, Biên phòng, Công an, các phòng của huyện liên quan”, ông Lợi nói.
Liên quan đến sự việc trên, ông Lợi cũng khẳng định, “phải điều tra xử lý nghiêm dù bất kỳ đó là ai”. (An Ninh Thủ Đô 11/6) đầu trang(
Sáng ngày 10/6/2015, đồng chí Hoàng Khắc Nhu – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng, cháy chữa cháy rừng.
Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thị xã, đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 và lãnh đạo UBND phường Trường Sơn.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thị xã, hiện nay, trên địa bàn thị xã có 138,5 ha, tập trung chủ yếu ở phường Trường Sơn. 6 tháng đầu năm 2015, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng và nhân dân thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nội quy, quy định của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức cho 220 chủ rừng ký cam kết thực hiện tốt công tác phối hợp và bảo vệ , phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Từ đầu năm đến nay, diện tích rừng phòng hộ của thị xã vẫn được giữ vững, quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản rừng.
Để thực hiện Thông báo kết luận số 82/TB- UBND ngày 8/6/2015 của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng 2015 và những năm tiếp theo.
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo: Các cấp, ngành cần xác định rõ tầm quan trọng của rừng đặc dụng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa, các xã, phường, tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống cháy rừng. Trong thời kỳ cao điểm mùa nắng nóng, ban chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch phân công lịch kiểm tra rừng cho các ngành, thành viên ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng tuyến đường băng để phòng chống cháy rừng. (Thanhhoa.gov.vn 11/6) đầu trang(
Thanh Thủy có hơn 3.100ha rừng, trong đó hơn 500ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Trong những năm gần đây sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: Trồng rừng, bảo vệ rừng, giao khoán đất rừng, chế biến lâm sản.
Thanh Thủy đã thực hiện nhiều chương trình dự án phát triển lâm nghiệp qua đó góp phần bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng hiện có, giữ ổn định độ che phủ rừng cho toàn huyện. Ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong nhân dân đã nâng lên, nhiều mô hình nông lâm nghiệp được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.
Tuy nhiên, nhìn chung trữ lượng các loại rừng trên địa bàn huyện còn thấp, trung bình mới đạt 55m3/ha. Sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn vẫn còn mang tính thủ công, lạc hậu, chưa áp dụng công nghệ cao vào khai thác và chế biến lâm sản gây lãng phí nguyên liệu và chất lượng sản phẩm không cao.
Nhận thức của một số bộ phận nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng chưa đầy đủ, vẫn coi đây là nhiệm vụ của kiểm lâm và của các cấp nên còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Đồng chí Hoàng Đình Lạc - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Thủy cho biết: “Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng, Hạt kiểm lâm Thanh Thủy đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về rừng. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo Trạm kiểm lâm địa bàn, các tổ, bộ phận trực thuộc Hạt thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tập trung ở các xã có nhiều rừng và đất lâm nghiệp như: Đào Xá, Yến Mao, Phượng Mao...”.
Trong 5 năm, thông qua các lớp tập huấn, Hạt kiểm lâm đã tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng cho gần 6.500 lượt người gồm: Lãnh đạo xã, cán bộ công chức cấp xã, trưởng khu dân cư, các chủ rừng, giáo viên, học sinh các trường phổ thông, lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương. Hạt cũng đã cấp đĩa tuyên truyền đến các xã và khu hành chính có rừng để phát thanh qua hệ thống đài truyền thanh của xã, khu dân cư. Lực lượng kiểm lâm cũng đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tới các khu hành chính. Thường xuyên chỉ đạo các trạm kiểm lâm địa bàn, các tổ, bộ phận xuống tuyên truyền đến từng khu dân cư về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, tham mưu cho UBND các xã ra thông báo về công tác bảo vệ rừng, PCCCR.
Hàng năm Hạt kiểm lâm còn phát hàng trăm tờ hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng tới người dân. Hạt kiểm lâm Thanh Thủy cũng đã tiếp tục đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt quy ước bảo vệ rừng trong thôn bản. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, trực PCCCR, đảm bảo trực 24/24 giờ. Tăng cường tuần tra tại các địa bàn, nắm bắt tình hình dự báo PCCCR kịp thời. Tiến hành phát dọn, tu sửa đường băng trắng cản lửa.
Do làm tốt công tác PCCCR nên 5 năm vừa qua không để xảy ra vụ cháy rừng lớn nào, các vụ cháy nhỏ lẻ được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về tài nguyên rừng. Thực hiện công tác pháp chế, thanh tra lực lượng kiểm lâm Thanh Thủy thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước.
Đặc biệt, thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng, huyện Thanh Thủy xác định cần có biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, lựa chọn giống cây trồng thích hợp nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng. Giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn huyện đã trồng mới gần 500ha rừng tập trung bằng giống cây keo tai tượng hạt ngoại cải tạo đất tốt, trữ lượng gỗ lớn. Cán bộ kiểm lâm đã xuống địa bàn hướng dẫn các hộ thực trồng rừng theo đúng kỹ thuật từ các khâu phát dọn thực bì, đào hố đến trồng và bón phân. Vì vậy rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống cao. (Báo Phú Thọ 11/6) đầu trang(
Chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” năm nay, ngành nông - lâm nghiệp đã tổ chức phát dọn thực bì, đào hố và tập kết cây giống tại các khu rừng trên từng địa bàn của tỉnh.
5 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm phối hợp cùng với chính quyền địa phương nơi địa bàn có rừng thực hiện 874 đợt tuần tra bảo vệ rừng, qua đó phát hiện và xử phạt 106 vụ vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng. Số diện tích rừng được giao khoán cho tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ đến nay là 1.524ha. (Báo BR-VT 10/6) đầu trang(
Để rừng được bảo vệ tốt, phát triển cân bằng hệ sinh thái và đáp ứng mục tiêu là rừng phòng hộ ven biển, đảm bảo an ninh - quốc phòng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng. Hàng tháng, các Đồn biên phòng đều lập kế hoạch bảo vệ rừng. Trong đó, công tác tuần tra luôn được đặt lên hàng đầu.
Bạc Liêu là tỉnh có rừng phòng hộ dài gần 54km. Rừng phòng hộ ven biển Đông tỉnh Bạc Liêu chủ yếu là rừng non chưa có trữ lượng, đặc trưng của rừng phòng hộ là hệ sinh thái rừng ngập mặn, có khoảng 32 loài cây ngập mặn chính thức và 32 loài tham gia sinh sống.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ thời gian qua được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ rừng vẫn xảy ra khá phức tạp. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến nay đã có trên 1.000 trường hợp vi phạm rừng bị phát hiện, xử lý. Chủ yếu là vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép.
Ông Lê Viết Quỳnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cái Cùng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: “Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm trong tham gia bảo vệ rừng. Đặc biệt là tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng”.
Ưu thế của BĐBP trong việc tuần tra bảo vệ, phát hiện các vi phạm về rừng bởi bộ đội là lực lượng vũ trang chính quy, được huấn luyện và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra các tình huống. Các đối tượng vi phạm về quy định bảo vệ rừng chỉ “chùn chân” khi gặp phải lực lượng tuần tra của BĐBP.
Không chỉ góp phần bảo vệ rừng, BĐBP tỉnh còn tham gia cùng bà con sống ven theo tuyến đê biển trồng, chăm sóc rừng phòng hộ. Nhờ đó, nhiều diện tích rừng mắm, đước đã phủ xanh các khu vực ven biển Bạc Liêu, là môi trường sống lý tưởng cho nhiều giống loài, trong đó có cả con người.
Việc thường xuyên tuyên truyền cho bà con về những tác hại của việc phá rừng, cùng với bà con tham gia trồng rừng cũng chính là đảm bảo an ninh - quốc phòng. Qua đó, giúp người dân sống ven đê biển, rừng phòng hộ ngày càng nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng phá rừng, chặt củi, đào sâm đất. Bà con cũng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, cảnh giới khi phát hiện có người lạ vào khu vực rừng phòng hộ.
Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên ngành Công an - Quân đội trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền, lực lượng kiểm lâm trong tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa bàn trong việc chữa cháy rừng.
BĐBP tỉnh đã góp phần bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng, phục hồi các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, góp phần giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống của con người. Cùng với đó còn góp phần ổn định dân cư, giảm nghèo, giữ vững an toàn xã hội, đảm bảo khả năng phòng thủ của các khu vực rừng ven biển đối với an ninh - quốc phòng của tỉnh… Đó là những chiến công thầm lặng của BĐBP. (Báo Bạc Liêu 9/6) đầu trang(
Nhằm thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả, UBND huyện Lục Ngạn vừa triển khai các biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng.
Theo đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản có liên quan về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu và tích cực tham gia PCCCR trên địa bàn.
Tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ tại trụ sở UBND xã, trụ sở cơ quan, đơn vị để thực hiện các biện pháp PCCCR, kịp thời phát hiện và tổ chức huy động lực lượng tham gia chữa cháy khi mới xảy ra cháy rừng giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng xảy ra.
Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo các thôn, bản, lực lượng công an viên, dân quân xã, tổ bảo vệ rừng, tổ xung kích PCCCR của xã, các chủ rừng tích cực tuần tra các khu rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng của địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện các đám cháy, có biện pháp ứng cứu kịp thời.
Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức cán bộ trực 24/24 giờ tại trụ sở, đồng thời huy động cán bộ tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng lớn xảy ra. (Bacgiang.gov.vn 9/6) đầu trang(
Trong mấy ngày gần đây,thời tiết khí hậu trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn không hề hạ nhiệt, nắng nóng vẫn duy trì ở mức độ cao và khô hanh, kết hợp với gió Lào thổi mạnh. Nhiều đám cháy đã xảy ra tại các xã Sơn Thủy, Sơn Lễ và Sơn Kim (huyện Hương Sơn).
Điển hình là vụ cháy tại rú Mồng Gà (xã Sơn Thủy) vào lúc 9h ngày 9.6 đã thiêu rụi 3ha rừng phòng hộ, keo tai tượng. Do đám cháy xảy ra trên núi cao, địa hình hiểm trở nên phải tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân để tăng cường ứng cứu kịp thời để dập tắt đám cháy. Đến 21h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. (Lao Động + Báo Hà Tĩnh 11/6) đầu trang(
Sáng 10- 6, nguồn tin từ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An cho biết vừa phát hiện, khống chế 1 vụ tàn phá rừng tại vùng biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Công an thu giữ gần 30m3 gỗ táu (thuộc nhóm 2), có những cây gỗ lớn chu vi 3m, đường kính 1m,. Nhiều cây đã được cưa thành những khúc gỗ vuông vắn.
Hiện công an Nghệ An huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời vận chuyễn gần 7m3 gỗ táu về cơ quan cảnh sát điều tra.
Được biết vùng rừng bị tàn phá này chỉ cách cửa khẩu Thanh Thủy 3km và cách Trạm kiểm soát lâm sản Thanh Thủy thuộc Hạt kiểm lâm Thanh Chương 25km.
Đây là trạm kiểm soát chốt chặn vận chuyển lâm sản từ rừng ra đường mòn Hồ Chí Minh. (Thanh Niên 11/6; Tuổi Trẻ 10/6) đầu trang(
Theo Cục Kiểm lâm, hiện nay hầu hết những diện tích rừng ở khu vực miền Trung có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình trên, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP Đà Nẵng đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Theo đó, các địa phương cần chủ động thực hiện nghiêm những quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công điện 300 của Thủ tướng Chính phủ về PCCCR…
Ngoài ra, cần cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR, nắm bắt thông tin và tham mưu xử lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành cháy lớn; tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR; tổ chức ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô...
Tại Phú Yên, thời tiết khô hanh do nắng nóng bắt đầu từ tháng 3/2015 và hiện đã lên đến đỉnh điểm với nhiệt độ từ 35 đến hơn 39oC; trong đó, huyện Sơn Hòa có nhiệt độ cao nhất (39,6oC). Hiện nhiều khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai và Đèo Cả, các BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh và một số khu vực khác đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trên diện rộng nếu không có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Đối tượng gây cháy chủ yếu là do người dân mang thiết bị phát lửa, sử dụng lửa trong rừng, đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực có nguy cơ cháy cao.
Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, năm 2014 toàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy rừng keo và bạch đàn trồng từ năm 2005 đến năm 2012, với tổng diện tích hơn 317ha (tăng 13 vụ so với năm 2013). Từ đầu năm đến nay, tuy chưa xảy ra cháy rừng lớn, nhưng công tác phòng, chống cháy luôn được đặt trong trạng thái chủ động, sẵn sàng huy động tổng lực dập lửa. Xóa bỏ các điểm nóng Phú Yên có gần 67.000ha rừng trồng; trong đó huyện Đồng Xuân chiếm hơn 13.000ha, là một trong những địa bàn thường xảy ra cháy rừng.
Theo các ngành chức năng, rừng khép tán, thực bì dày là đối tượng dễ xảy ra cháy và lan nhanh nhất. “Ngoài phương án PCCCR của đơn vị, ngay từ đầu năm, chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, xóa bỏ các điểm nóng cháy rừng, phá rừng; đôn đốc các chủ rừng và chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án PCCCR tại chỗ khi có sự cố; đặc biệt chú ý công tác phối hợp kiểm tra ít nhất 2 lần/tháng về bảo vệ và PCCCR với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giáp ranh như Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa”, ông Công nói.
Ngoài các biện pháp trên, Chi cục Kiểm lâm cũng đang tiếp tục triển khai cắm các biển cảnh báo cháy rừng tại các vùng thường xảy ra cháy lớn; kiểm tra, nhắc nhở các chủ rừng xây dựng đường băng cản lửa; thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR đến nhân dân và cử lực lượng kiểm lâm kiểm tra, ứng trực tại các cửa rừng để kịp thời ngăn chặn những hành vi có nguy cơ xâm hại đến rừng; đồng thời trực tiếp tuyên truyền đến những người ra vào rừng không sử dụng lửa và nhanh chóng thông tin khi phát hiện cháy rừng, các hành vi xâm hại rừng qua số điện thoại đường dây nóng để kịp chời triển khai lực lượng ngăn chặn, xử lý.
Ông Công cho biết thêm, nếu chủ rừng thiếu trách nhiệm để rừng bị cháy, bị phá mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không thông báo kịp thời cho các ngành chức năng, đơn vị sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. (Nông Nghiệp VN 11/6) đầu trang(
10.6, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, các bác sỹ thú y thuộc Trung tâm tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đang điều trị bệnh cho một cá thể Voọc Chà vá chân nâu do người dân tự nguyện giao nộp.
Cá thể Voọc Chà vá chân nâu trên được gia đình ông Phạm Văn Minh và bà Trần Thị Lan (trú thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy; là công nhân Nông trường Lệ Ninh) chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp vào ngày 9.6, có trọng lượng 2,5kg.
Cá thể Voọc Chà vá chân nâu (tên khoa học là Pygathrix nemaeus) thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, chế độ quản lý thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ.
Trước đó, cá thể Voọc này bị lạc đường vào vườn cao su của gia đình, sau đó tình trạng sức khỏe của cá thể Voọc có biểu hiện giảm sút.
Theo các bác sỹ thú ý, cá thể Voọc hiện đang bị chứng rối loạn tiêu hóa và sẽ được chăm sóc phục hồi sức khỏe, tiến tới phục hồi lại các tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên. (Lao Động 10/6) đầu trang(
Trong lúc ngành chức năng tập trung điều tra làm rõ việc hàng trăm khối gỗ rừng tự nhiên ở thôn Nước Biếc, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi hợp thức hóa bị đốn hạ chở về xuôi, thì phóng viên truyền hình Công an nhân dân tiếp tục có mặt ở thôn Tre, xã Trà Thọ chứng kiến cảnh tan hoang bởi nhiều cây rừng tự nhiên lâu năm bị triệt hạ.
Khu đất được UBND xã Trà Thọ giao ông Hồ Văn Tràm, 62 tuổi, ở thôn Tre, xã Trà Thọ quảy lý, trồng trọt, nhưng chỉ trong 2 ngày đã bị lâm tặc phá tan hoang. Lâm tặc tự mở đường vào và đốn hạ nhiều cây gỗ tự nhiên của ông Tràm rồi chở đi.
Tại thôn Tre, hàng trăm cây gỗ tự nhiên lâu năm đã được hợp thức hóa cho phép khai thác công khai hơn một năm qua.
Để khai thác, vận chuyển số gỗ trên, nhiều con đường được mở qua nhiều đám rẫy, cánh rừng của người dân đang quản lý, trồng trọt. Người dân vô cùng bức xúc nhưng do địa phương, đơn vị quản lý rừng ngó lơ nên không thể cản trở.
Việc chính quyền xã Trà Thọ ký giấy xác nhận được phép bán gỗ của nhiều hộ dân cho doanh nghiệp là không đúng thẩm quyền.
Thực tế cho thấy trong quá trình kiểm kê gỗ tại xã Trà Thọ, nếu thấy nhiều cây gỗ trùng với gỗ tự nhiên thì Ban quản lý Dự án hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Trong phải báo cáo cơ quan chức năng. Việc tận thu gỗ vườn rừng để bán với diện tích lớn và có nhiều cây thuộc cây rừng thì việc cấp phép phải là UBND tỉnh. Hơn thế nữa, việc mở đường sản xuất tại khu vực núi là sai phạm nghiêm trọng. Phải khắc phục ngay hiện trường vì mùa mưa sẽ tạo thành suối, gây thiệt hại nghiêm trọng. (ANTV 10/6) đầu trang(
Nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng khiến hàng nghìn hécta rừng ở huyện Duy Xuyên luôn đặt trong tình trạng báo động cao.
Ông Phan Đình Hảo - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên cho biết, lúc 11 giờ trưa ngày 30.5 vừa qua, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại vùng đồi núi Hòn Sẻ tới khu vực lăng mộ bà Đoàn Quý Phi của xã Duy Trinh. Trong chốc lát, ngọn lửa lan sang khu vực triền núi của thôn Thọ Xuyên thuộc xã Duy Châu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Duy Xuyên cùng các ngành liên quan và chính quyền 2 địa phương nêu trên huy động hơn 200 người gồm công an, dân phòng, lực lượng dân quân thường trực, thanh niên xung kích, người dân khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy rộng lớn, gió lại thổi mạnh nên tới 17 giờ cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Ông Hảo nói: “Qua đo đạc, xác minh cụ thể cho thấy đã có 9ha rừng keo lá tràm 3 - 4 năm tuổi bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do người dân thiếu ý thức trong quá trình sử dụng lửa”.
Hiện tại huyện Duy Xuyên có 12.558ha đất lâm nghiệp, chiếm gần 42% diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 8.573ha, rừng đặc dụng 1.081ha và 1.903ha rừng sản xuất, chủ yếu phân bố ở 7 xã gồm Duy Phú, Duy Thu, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Trung. Trong số các địa phương vừa nêu thì Duy Sơn và Duy Phú là 2 xã dễ xảy ra cháy rừng nhất.
Bởi, đây là những nơi mà người dân thường xuyên vào rừng khai thác gỗ, phát dọn và đốt thực bì. Cạnh đó, vì là kỳ nghỉ hè nên rất nhiều nhóm học sinh thường rủ nhau tổ chức tham quan, dã ngoại, nấu ăn tại chỗ. Không chỉ vậy, ngay dưới những khu rừng là các nghĩa trang thường có lượng người đến thắp hương, đốt vàng mã rất đông. Mặt khác, do đặc thù địa hình nhiều đồi núi, độ che phủ rừng cao, lại có Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nên khách thập phương đến tham quan đông đúc.
Trước tình hình này, các cơ quan có trách nhiệm của huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn 9 đơn vị tham gia bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng với tổng cộng 215 thành viên. Bên cạnh đó, còn hợp đồng 6 người trực cháy trong thời gian nắng nóng cao điểm và hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong việc khai thác, xử lý thực bì. Đặc biệt, các địa phương có rừng đã khẩn trương xây dựng nhiều phương án cụ thể, phù hợp với từng khu vực và được trang bị một số phương tiện chữa cháy như mũ cứng, rựa cán dài, áo quần bảo hộ, bàn dập lửa, loa cầm tay, giày vải...
Trong trường hợp cháy lớn, UBND huyện Duy Xuyên sẽ điều động thêm lực lượng công an, quân đội cùng các phương tiện hiện đại và những lực lượng khác. Được biết, ngoài những khâu đã nêu thì Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên cũng tiến hành làm mới, tu sửa những biển cấm đóng tại bìa rừng và các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao.
Cạnh đó, xây dựng và đặt biển báo cấm các phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng tại khu vực trọng điểm. Đồng thời duy trì sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo việc thực hiện tốt nhiệm vụ trực cháy trong suốt mùa khô hanh, hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng…(Báo Quảng Nam 10/6) đầu trang(
Thực hiện Công điện khẩn số 4203/CĐ-BNN-TCLN, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3810/UBND-NNMT chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp hướng dẫn các chủ rừng, các xã có quản lý rừng thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng trên địa bàn; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, phương tiện PCCC rừng tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm về công tác PCCC rừng…
UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường và các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ rừng triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCC rừng; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các biện pháp kỹ thuật về bảo vệ rừng và PCCC rừng …(Daklak.gov.vn 9/6) đầu trang(
9-6, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT; Sở Kế hoạch-Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.
Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cho biết: hiện nay, trên địa bàn thời tiết nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng, vì vậy, lực lượng chức năng đã nâng dự báo nguy cơ cháy rừng lên mức cực kỳ nguy hiểm. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, gây thiệt hại ước tính khoảng 20,5ha rừng. Trong đó, riêng huyện Bố Trạch đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 12,2ha rừng. Nghiêm trọng nhất là vụ cháy rừng xảy ra ngày 3-6, tại xã Thanh Trạch làm thiệt hại khoảng 10,5ha rừng thông, keo…
Trước tình hình đó, để hạn chế cháy rừng xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) như: tuyên truyền, giáo dục về công tác PCCCR; vệ sinh rừng, làm mới, tu sửa các công trình PCCCR trước mùa khô; dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; quản lý nguồn lửa trong những ngày nắng nóng; trực cháy và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy; tăng cường kiểm tra an toàn về cháy và đôn đốc công tác PCCCR.
Bên cạnh đó, các lực lượng Kiểm lâm, Biên phòng, Quân sự, Công an phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có sự việc xảy ra.
Đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị và huyện Bố Trạch đã trình bày một số khó khăn và đề xuất trong công tác PCCCR trên địa bàn.
Phát biểu tại kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hạn chế cháy rừng, đồng thời chuẩn bị lực lượng sẵn sàng khi có cháy rừng xảy ra.
Riêng đối với huyện Bố Trạch, đồng chí Trần Văn Tuân nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong công tác PCCCR như: tăng cường công tác tuyên truyền; tu sửa các công trình PCCCR; trích kinh phí dự phòng của huyện để mua sắm công cụ thiết yếu cho nhiệm vụ PCCCR; thường xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng; giáo dục ý thức cho người dân; chỉ đạo các ngành chức năng xử lý vụ cháy rừng tại xã Thanh Trạch; các đơn vị trên địa bàn trực PCCCR 24/24 giờ; rà soát lại phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCCR; tăng cường kiểm tra công tác PCCCR…
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác PCCCR tại xã Phú Định và xã Bắc Trạch. (Báo Quảng Bình 9/6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Tham vấn và chia sẻ kiến thức về sinh kế bền vững cho nông dân (ND) ở vùng rừng” do T.Ư Hội ND Việt Nam tổ chức ngày 9.6 tại Hà Nội.
Tại hội thảo, ông Trần Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Nguyên cho biết, diện tích rừng mà ND được giao khoán rất ít, chỉ vài ha/hộ, nên người dân không có việc làm thường xuyên, họ phải đi làm thuê nơi khác. Trong khi đó, người dân chưa có sự liên kết giữa các nhóm hộ trồng rừng nên giá các sản phẩm chủ yếu theo giá cả thị trường và do thương lái từ nơi khác định giá.
TS Nguyễn Duy Lượng – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội ND Việt Nam cũng cho rằng: “Sản xuất và đời sống của đa số ND ở vùng rừng còn gặp nhiều khó khăn, một số cơ chế chính sách nhằm phát triển lâm nghiệp và bảo vệ rừng còn thiếu, chưa khuyến khích ND mạnh dạn đầu tư trồng rừng và bảo vệ rừng. Chính vì vậy ND chưa yên tâm trong quản lý sử dụng đất rừng”.
Thảo luận về vấn đề này, đại diện Vụ Phát triển rừng (Bộ NNPTNT) thừa nhận, mặc dù đã có khá nhiều chính sách đầu tư và hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, tuy nhiên mức hỗ trợ vẫn còn thấp, đơn cử bình quân mỗi hộ nhận khoán bảo vệ 10ha rừng chỉ được hỗ trợ là 2 triệu đồng/năm.
Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, ông Trần Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Nguyên đề nghị: “Nhà nước cần có cơ chế chính sách ưu đãi trong việc vay vốn trồng rừng, thông qua việc giảm lãi suất ưu tiên phát triển trồng rừng theo hệ thống tín dụng của các ngân hàng hiện nay”.
Còn ông Lưu Văn Quảng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Kạn cho rằng: “Cần tuyên truyền, vận động ND tham gia các tổ, nhóm, hợp tác xã trồng rừng; hỗ trợ xây dựng các mô hình nhóm, hộ ND sản xuất rừng và phát triển trang trại bền vững, tiến tới thành lập các tổ nhóm hợp tác và hợp tác xã nông, lâm nghiệp”. (Dân Việt 10/6) đầu trang(
Về dự án mắc-ca Tây Nguyên, Phó chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng nói thẳng cả những khía cạnh dường như nhạy cảm...
Trước và sau khi công bố đề án phát triển mắc-ca tại Tây Nguyên, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), đã rong ruổi hết thảy các vườn và dự án điển hình tại Việt Nam, cùng kế hoạch tìm hiểu cách làm và thị trường thế giới.
Với chiếc điện thoại màn hình lớn trên tay, ở đâu ông Hưởng cũng ghi cẩn thận từng chi tiết, để những lúc rảnh rà soát lại. “Tôi muốn sờ tận tay, nghe và thấy từng câu chuyện thực tế thành công và thất bại từ những người đang làm, đang nghiên cứu mắc-ca, để đúc rút những kinh nghiệm cho dự án”, ông giải thích.
Dự án phát triển mắc-ca tại Tây Nguyên mà LienVietPostBank và công ty Him Lam triển khai cũng đã nhận không ít ý kiến trái chiều, sự hoài nghi về tính khả thi và triển vọng.Trao đổi với VnEconomy về tiến độ triển khai trong bối cảnh đó, Phó chủ tịch LienVietPostBank nói thẳng cả những khía cạnh dường như nhạy cảm và có tính cá nhân.Sau khi chính thức công bố tại hội thảo hồi tháng 2/2015, dự án phát triển mắc-ca Tây Nguyên và gói tín dụng khoảng 20.000 tỷ đồng liên quan đang triển khai các bước cơ bản, vẫn là khởi đầu. Đó là xây dựng gói tín dụng cơ chế đặc thù, cùng với Him Lam triển khai các thủ tục để xây dựng nhà máy chế biến, xây dựng các vườn giống tiêu chuẩn, ký với nhà bảo hiểm để tạo chỗ dựa phòng rủi ro cho người vay vốn, xúc tiến việc thành lập Hiệp hội Mắc-ca Tây Nguyên…
Song song với đó, Him Lam đã thuê các chuyên gia của Úc, Mỹ về trực tiếp khảo sát các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, chuyển giao kỹ thuật giống và chăm sóc. Chúng tôi đã và đang khảo sát trực tiếp tại các quốc gia, các thị trường lớn như Trung Quốc, Úc, Mỹ và Nam Phi.
Trong khi chờ sự vào cuộc của các cơ quan chuyên trách, tự bản thân LienVietPostBank và Him Lam đang tự làm. Nếu thời gian tới không có sự hỗ trợ hay hợp tác nào khác, chúng tôi cũng tự làm và hỗ trợ các hộ dân làm với mình.
Cơ bản vẫn là khởi đầu. Song thời gian gần đây có phản ánh một số người dân không hoặc chưa thể vay vốn gói 20.000 tỷ. Bởi lẽ họ chưa chuẩn hóa cách làm, đặc biệt về giống, thậm chí thổ nhưỡng không thực sự phù hợp. Gói tín dụng này là ưu đãi và hỗ trợ các hộ dân, nhưng các nguyên tắc an toàn và các tiêu chuẩn tín dụng vẫn phải đảm bảo.Để vay vốn, trước hết cần thẩm định kỹ về giống, vì đó là tương lai của khoản vay. Ví như là giống thực sinh, sau này có thể cho quả nhưng chất lượng và sản lượng có thể không đều sẽ ảnh hưởng đến doanh thu.
Mặt khác, gói tín dụng này đi liền với các điều kiện là thành viên của Hiệp hội, được bảo tiêu sản phẩm, nhưng cũng phải cam kết bán lại sản phẩm cho nhà máy, gắn với cơ chế bảo hiểm, tiêu chuẩn giống và kỹ thuật trồng đề ra…
Giống là yêu cầu đầu tiên. Phải chuẩn hóa từ gốc dự án, hạn chế rủi ro về sau. Thời gian qua, mỗi tháng Him Lam chi hàng tỷ đồng để thuê chuyên gia Úc làm công tác này, các vườn ươm tiêu chuẩn cũng đang xây dựng để đảm bảo chất lượng.
Khi hỗ trợ và gắn kết với nông dân tạo ra giá trị cho họ qua phát triển mắc-ca, họ sẽ tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Đây là hướng đi lâu dài và bền vững, kể cả ở giá trị thương hiệu. Khi người dân tin và gắn bó với mình thì giá trị thương hiệu sẽ rất lớn, mà không hẳn cứ đầu tư tiền là tạo ra được.
Có những mục đích và giá trị như vậy, nhưng thực tế vẫn còn nhiều hoài nghi và cả thất bại nữa. Một số hộ dân chặt bỏ mắc-ca, thu hoạch chưa rõ đầu ra thế nào… Hoài nghi và thất bại xuất hiện sớm mới là may. Như vậy, để loại trừ những cách làm ẩu, cách làm sai với mắc-ca.
Sau khi thất bại, người ta sẽ nhìn lại để tìm nguyên nhân. Có thất bại như thế để tìm đến với cách làm đúng, tức là chuẩn hóa về giống, kỹ thuật và xét kỹ các điều kiện tự nhiên có phù hợp hay không.
Nói là may, vì đó là sự cảnh báo sớm, những bài học đến sớm để tránh rủi ro kéo dài với mắc-ca. Nếu không có sự chặt bỏ, sự thất bại như vậy thì nhiều người vẫn cứ lao vào làm một cách tự phát, mà có thể hổng từ gốc, để rồi dăm bảy năm nữa mới đối diện với nó.
Cũng lưu ý là việc chặt bỏ đó do từ nhiều năm trước làm tự phát. Nó đòi hỏi cơ quan chức năng cần vào cuộc hướng dẫn sát sao hơn, các doanh nghiệp tham gia phải bài bản và chuẩn hóa hơn, thận trọng hơn. Điều đó là tốt.
Mong muốn của Ngân hàng rất cụ thể: sản phẩm mắc-ca từ 3-5 năm tới sẽ có một vị trí trên kệ các siêu thị, mà hiện phần lớn chưa có. Khi có sản phẩm tốt, hữu ích, giá cả hợp lý thì người tiêu dùng sẽ đón nhận.
Không phải vì không nhất thiết phải có mà người tiêu dùng không cần hoặc không có cơ hội dùng nó. Trong khi, mắc-ca là loại hạt có ưu điểm vượt trội về dưỡng chất, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh nó đảm bảo sức khỏe và giúp giảm béo nổi trội, chưa nói là các sản phẩm cao cấp về dầu ăn, mỹ phẩm…
Vấn đề còn lại là phải làm sao tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp để người tiêu dùng đón nhận.
Những năm 60 của thế kỷ trước, Malaysia cũng từng trải qua những tranh luận dữ dội, nhiều khó khăn trở ngại khi quyết định chọn dầu cọ làm cây chủ lực. Khi đó nhiều người chưa rõ dầu cọ là gì, dùng có được không, bán cho ai...
Còn nay, họ đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu cọ. Điểm may mắn là Chính phủ Malaysia đã có quyết định đúng, có nhiều giải pháp về vốn, thuế và các chuẩn mực để hỗ trợ cho loại cây này.
Vừa rồi Chủ tịch Hiệp hội Mắc-ca Úc sang dự hội thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông ấy cũng nói rõ một ý. Ở Úc, để đầu tư vào mắc-ca thì phải mất 30 năm mới hồi vốn, vì chi phí đất đai và nhân công rất lớn. Còn ở Việt Nam, chỉ khoảng 4-6 năm. Đó là chưa nói khí hậu và thổ nhưỡng của riêng Tây Nguyên, phải nói là rất phù hợp với mắc-ca.
Những so sánh đó cho thấy chúng ta có lợi thế về nhiều mặt. Và khi chúng ta đi sau thì sẽ học hỏi kinh nghiệm của họ để cố gắng rút ngắn chặng đường. (VnEconomy 10/6) đầu trang(
Nhằm đảm bảo kết quả vụ trồng rừng năm 2015 đạt kết quả tốt nhất thì Ban quản lý dự án 147 huyện Pác Nặm đã cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn các kỹ thuật cần thiết cho những hộ dân đăng ký tham gia trồng rừng năm nay.
Việc hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho các hộ dân là hết sức cần thiết bởi trong những năm qua trong quá trình tiến hành trồng rừng nhiều hộ dân đã trồng không đúng quy trình kỹ thuật dẫn tới chất lượng rừng trồng đạt thấp. Nhiều hộ dân có suy nghĩ trồng mật độ dày để được nhiều cây nhưng chính điều này đã dẫn tới tình trạng thiếu cây giống và làm cho cây sinh trưởng phát triển chậm.
Ngoài ra, các hộ dân cũng chưa ý thức được hết tầm quan trọng của các kỹ thuật như cuốc hố, tháo bầu cây giống….Đặc biệt trong vụ trồng rừng năm 2015 này, có tới trên 150 ha được người dân đăng ký trồng giống cây Lát, đây là loại cây đòi hỏi người dân phải trồng theo đúng kỹ thuật như khoảng cách, độ rộng và sâu của hố trồng. Việc trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho các hộ dân là điều hết sức cần thiết, nó sẽ giúp cho tỷ lệ cây sống đạt cao, đảm bảo kết quả vụ trồng rừng được tốt nhất. (Pacnam.backan.gov.vn 9/6) đầu trang(
10-6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thọ, (SN 1979), cư trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam do có hành vi vi phạm hành chính vận chuyển lâm sản trái pháp luật với số tiền 30 triệu đồng.
Ông Thọ còn phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là 80 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 33 hộp gỗ xẻ, chủng loại Lim xanh, Xoan đào; nhóm IIA, VI; khối lượng 2,494m3. (Đại Đoàn Kết 11/6) đầu trang(
Hiện nay, đa phần các diện tích rừng trồng của Bắc Kạn không có đường ô tô để vận chuyển gỗ khi khai thác. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thu mua của nhà máy và quan trọng hơn là làm giảm hiệu quả kinh tế của người trồng rừng. Vì vậy, quy hoạch, tìm giải pháp đầu tư xây dựng các con đường đường lâm nghiệp là cần thiết.
Việc chưa tính tới mở đường khai thác sau trồng đã làm phát sinh đòi hỏi bức thiết đối với đa phần người trồng rừng tại Bắc Kạn trong thời gian qua. Sau nhiều năm trồng, chăm sóc nhưng tới khi thu hoạch nhiều hộ không có lãi, thậm chí lỗ. Trung bình 01m3 gỗ keo có giá khoảng 500.000 đồng, nếu thuê nhân công sẽ mất 200.000 – 300.000 đồng kéo ra tới nơi tập kết, người trồng chỉ thu được khoảng 200.000 đồng. Như vậy, nếu tính cả công chăm sóc, bảo vệ thì việc có lãi là rất thấp, không xứng với giá trị thực mà rừng mang lại.
Vấn đề này đã được người dân và tất cả các huyện, thành phố kiến nghị nhằm mục đích mở được mạng lưới đường lâm nghiệp rộng khắp phục vụ khai thác gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, với việc diện tích rừng tuy tập trung nhưng lại dày đặc và nhiều lô khoảnh, dốc cao thì rõ ràng không thể cứ chỗ nào cũng mở đường lâm nghiệp. Nhiều hộ dân, địa phương đã chủ động huy động nguồn lực xã hội mở đường lâm sinh nhưng việc mạnh ai nấy làm không phải là một giải pháp hay. Do đó bài toán về quy hoạch được đặt ra.
Đồng chí Lăng Văn Hòa- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm (2016 - 2020), ngành đã tham mưu cho tỉnh ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng thủy lợi, nông - lâm nghiệp đứng thứ hai sau xây dựng hạ tầng giao thông. Để thực hiện điều đó thì cần xây dựng quy hoạch cụ thể. Căn cứ quy hoạch được duyệt để tính toán nhu cầu vốn, tỉnh sẽ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch trung hạn từ đó phân bổ nguồn lực mở đường lâm nghiệp.
Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trương xây dựng dự thảo quy hoạch xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Công tác này đã tới bước chuẩn bị xin ý kiến các ngành trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và sẽ nỗ lực hoàn thành trong tháng 6/2015.
Để giải quyết khó khăn đường vận chuyển, tỉnh đã triển khai dự án “Xây dựng công trình hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn”, giai đoạn 2012 – 2015 tại các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và Chợ Mới. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng cải tạo và xây dựng mới 9 tuyến đường lâm nghiệp với tổng chiều dài hơn 32km. Đây mới là con số nhỏ, mới đáp ứng phần nào cho đòi hỏi lớn về đường lâm nghiệp tại Bắc Kạn.
Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu đường lâm nghiệp giai đoạn đến 2025 của tỉnh là mở mới 1.200km. Trong đó, giai đoạn từ 2016 - 2020 mở mới 199 tuyến với khái toán đầu tư hơn 259 tỷ đồng; giai đoạn từ 2020 - 2025 mở mới 239 tuyến với khái toán đầu tư hơn 361 tỷ đồng. Quan điểm quy hoạch là mở mới các tuyến đường chính phục vụ khai thác gỗ rừng trồng gắn với giao thông nông thôn. Tiêu chuẩn đường rộng 4,5m và sẽ rải cấp phối những đoạn phục vụ dân sinh. Những tuyến xương cá nối từ rừng khai thác tới đường chính tập trung huy động xã hội hóa đầu tư.
Theo dự kiến của UBND tỉnh, nguồn lực chính để mở mới đường lâm nghiệp sẽ nằm trong nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương phân bổ vào chương trình phát triển rừng bền vững. Tuy nhiên, con số thực sẽ còn phải chờ đợi quyết định từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mặt khác, không thể đủ nguồn lực để xây dựng ngay được tất cả các đường lâm nghiệp trong một thời gian ngắn. Vì vậy, huy động rộng rãi, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện mở đường theo quy hoạch là cần thiết và cũng là cân bằng cán cân lợi nhuận từ trồng rừng giữa người trồng với người thu mua, chế biến.
Thực tế, ở nhiều địa phương người dân tự bỏ vốn mở đường lâm nghiệp vào khu khai thác khá tốt. Đơn cử như tại xã Yên Đĩnh (Chợ Mới), người dân đã tự mở đường khai thác với chiều dài hơn 50km; có hộ chuyên thu mua đã đầu tư tiền mở đường khai thác cho dân, sau thu hoạch để lại đường cho hộ trồng vận chuyển cây giống lên trồng tiếp. Hay tại xã Thanh Mai có hộ ông Phạm Văn Đức đã đầu tư gần 150 triệu đồng để mở 6km đường lâm nghiệp; hộ anh Hà Thanh Sơn đã đầu tư gần 30 triệu đồng để làm hơn 2km đường vào khu vực rừng sản xuất…
Hoặc tại thôn Bản Điếng, xã Bình Trung (Chợ Đồn), các hộ dân có rừng đã góp gần 100 triệu đồng mở 3km đường đất vào khu sản xuất Khuổi Pạu. Riêng xã Bình Trung trong những năm qua đã mở khoảng 100km đường lâm nghiệp phục vụ khai thác gỗ… Tuy nhiên, có thể thấy, xã hội hóa chủ yếu vẫn là người dân tự làm hoặc một số ít chủ thu mua nhỏ lẻ đầu tư còn đóng góp mở đường lâm nghiệp của các doanh nghiệp chế biến lớn thì vẫn còn mờ nhạt.
Có thể nói thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cho các tuyến đường vận chuyển lâm nghiệp sẽ kết hợp dân sinh kinh tế, thúc đẩy công tác trồng rừng, khai thác chế biến lâm sản trên cơ sở phù hợp với quy hoạch rừng của tỉnh. Khi quy hoạch đã được phê duyệt thì việc các địa phương chủ động cân đối, huy động vốn để mở các tuyến theo quy hoạch càng sớm càng tốt.
Một nguồn lực rất lớn và quan trọng khác chính là từ các doanh nghiệp thu mua, chế biến lâm sản. Các doanh nghiệp nên có tính toán đóng góp mở đường lâm nghiệp theo quy hoạch vì mở đường cho khai thác nguyên liệu mang lại hiệu quả kinh tế dài lâu chứ không phải chỉ phục vụ cho khai thác một lần. Đối với người trồng rừng, việc phối hợp, tạo điều kiện về mặt bằng phục vụ mở đường cũng chính là mở ra con đường làm giàu từ rừng của mình. (Báo Bắc Cạn 10/6) đầu trang(
Có đến 47,47% các khu rừng đặc dụng (RĐD) tại Việt Nam đã hoặc có khả năng (nhưng chưa rà soát) xảy ra hiện tượng chồng lấn quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình hoặc cộng đồng với Ban quản lý RĐD, theo Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature).
Kết quả nêu trên được PanNature phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung và Trung tâm Tư vấn & Quản lý Tài nguyên (Corenarm) thực hiện khảo sát tại 99 khu RĐD trong năm 2014.
Theo PanNature, hiện tượng chồng lấn quyền sử dụng đất - tức cùng một khu đất nhưng có đến hai chủ thể quản lý - không phải là cá biệt, mà xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều vùng trên toàn quốc. Tình trạng chồng lấn xảy ra phổ biến hơn ở các khu RĐD thuộc các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ với 61,7%, và giảm dần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (30%), và Nam Bộ (8%).
Quy mô chồng lấn có nhiều khác biệt giữa các khu RĐD, từ quy mô nhỏ liên quan đến 2-3 hộ gia đình với diện tích tranh chấp 1,5 – 2 ha (như VQG Bạch Mã, Thừa Thiên Huế), đến quy mô lớn liên quan đến 1.045 hộ gia đình trên diện tích gần 10.000 ha (như Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, Hòa Bình). Bên cạnh đó, số liệu về quy mô, diện tích chồng lấn vẫn mang nhiều tính ước đoán vì chưa có hoạt động điều tra, khảo sát trên thực địa tại các địa phương.
Tuy nhiên, đáng chú ý là 91,5% các khu RĐD có tình trạng chồng lấn hiện vẫn chưa có phương án hoặc kế hoạch giải quyết cụ thể; chỉ có một số ít các khu (các vườn quốc gia Cúc Phương, Cát Tiên, Bái Tử Long và Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh) đã và đang nỗ lực giải quyết, nhưng kết quả vẫn còn rất nhiều hạn chế hoặc không thể giải quyết triệt để.
Vậy đâu là nguyên nhân chính của hiện trạng này? Theo PanNature, trước khi một khu RĐD được thành lập, theo nguyên tắc, các diện tích đất lâm nghiệp (có rừng hoặc không có rừng), đã được nhà nước cấp quyền quản lý, sử dụng cho hộ gia đình từ trước đó, hoặc đã được cộng đồng địa phương sử dụng ổn định theo luật tục truyền thống từ lâu đời, nằm trong quy hoạch ranh giới các khu RĐD cần phải được tiến hành thu hồi. Tuy nhiên, quy trình này đã không được thực hiện đúng hoặc bị bỏ qua mà hệ lụy để lại là tình trạng chồng lấn “một đất hai chủ” như hiện nay tại các khu RĐD.
Dù chưa dẫn đến những xung đột gay gắt nhưng hiện tượng chồng lấn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy dễ thấy nhất đó là hiện tượng bất hợp tác giữa người dân và ban quản lý rừng trong quá trình bảo vệ rừng. Hiện tượng này bắt nguồn từ nhận thức khác biệt, thậm chí đối lập nhau về quyền và trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng giữa cộng đồng, lãnh đạo địa phương và cán bộ ban quản lý các khu RĐD.
Rừng đặc dụng là loại rừng được thành lập với mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Rừng đặc dụng bao gồm: Vườn quốc gia; Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh; Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; và Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học (theo điều 4 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 9-2004). (TBKTSG Online 11/6) đầu trang(
Trên cơ sở kế hoạch và giao chỉ tiêu trồng rừng cụ thể đến các đơn vị và địa phương trên địa bàn, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đôn đốc thực hiện gieo ươm, chuẩn bị cây giống để trồng rừng đạt kết quả.
Đến nay, toàn tỉnh đã chuẩn bị được 10.375.600 cây giống các loại, giảm trên 134.000 cây so với số liệu thống kê vào thời điểm tháng 4/2015. Nguyên nhân, do nắng nóng kéo dài dẫn đến nhiều cây giống sinh trưởng kém và khô chết.
Ông Nguyễn Quang Đảm, Giám đốc BQL Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng Mai Sơn, cho biết: “Khó khăn đặt ra hiện nay là, hiện trường trồng rừng phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, nhiều nơi chưa được đầu tư đường nguyên liệu rất khó khăn cho việc vận chuyển cây giống, phân bón và chăm sóc rừng sau khi trồng”.
Nhận thấy, hiệu quả kinh tế từ rừng đem lại, những năm gần đây bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước về kinh phí và cây giống thì nhiều hộ dân địa phương đã đến các vườn ươm của Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng mua cây giống về tự trồng để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và đem lại nguồn thu nhập cho gia đình.
Đến nay, các đơn vị, dự án quản lý về rừng của tỉnh đã tổ chức thiết kế trồng rừng năm 2015 được trên 5.200 ha, đạt 147,78% kế hoạch. Các hộ gia đình, các địa phương đã hoàn tất việc phát dọn thực bì, đào hố đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật để chuẩn bị trồng cây. Chi Cục lâm nghiệp tỉnh, Ban quản lý các Dự án phát triển lâm nghiệp đang tiến hành thẩm định toàn bộ giống cây tại các vườn ươm, đủ tiêu chuẩn mới cho xuất vườn.
Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết: “Năm 2015 là năm ngành xây dựng kế hoạch trồng rừng lớn nhất từ trước đến nay, đã chỉ đạo gieo ươm hơn 10 triệu cây giống, thành lập 16 ban quản lý dự án tại các huyện. Ngành đang rà soát bố trí lại địa bàn trồng rừn, đảm bảo tháng 7, tháng 8 triển khai vụ trồng rừng chính”.
Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2015, các địa phương trong tỉnh cũng đang tích cực chăm sóc diện tích rừng mới trồng; Khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng hiện còn, để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 55%. (Đài PTTH Sơn La 10/6) đầu trang(
Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum vừa kết thúc đợt kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015 tại 4 Ban quản lý rừng. Kết quả cả 4 đơn vị được kiểm tra đều có sai phạm.
Sai phạm phổ biến được phát hiện tại 4 Ban quản lý rừng được kiểm tra trong việc sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là chứng từ thanh toán tiền công tác phí, thanh toán tiền nhiên liệu, mua sắm tài sản cố định không có xác nhận của phụ trách bộ phận, chi không đúng nguồn, không đúng với nội dung dự toán được duyệt, không hạch toán lãi tiền gửi.
Tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Đoàn thanh tra phát hiện việc thanh toán đường tuần tra bảo vệ rừng, biển báo vượt dự toán được duyệt trên 420 triệu đồng.
Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Ang thanh toán tiền khoán quản lý bảo vệ rừng cho công nhân viên và người lao động hưởng lương không đúng quy định gần 90 triệu đồng.
Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Nhoong thanh toán diện tích do chính Ban quản lý rừng phòng hộ này quản lý số tiền trên 44 triệu đồng sai quy định.
Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy tự ý mua 4 xe máy với số tiền gần 114 triệu đồng khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh.
Trước những sai phạm, ông Nguyễn Đăng Hay, Chánh thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết: “Về dịch vụ môi trường rừng cái này cũng mới. Các Ban quản lý trực thuộc ngành cũng như các Công ty thuộc tỉnh về hoạch toán theo dõi nhiều đơn vị người ta cũng không nắm được hết cho nên có sơ suất trong sử dụng. Những cái sai đối tượng với sai chi không đúng thì giám đốc Sở họp giao Ban thông báo trước cuộc họp và cương quyết thu hồi hết số tiền đó và đề nghị đơn vị phải chấn chỉnh lại. Giám đốc Sở cũng nhắc nhở những đơn vị chưa được thanh kiểm tra là phải chú ý về những khoản sai phạm của các đơn vị đã được thanh tra”.
Trong khi việc chi trả và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đến nay vẫn được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum coi là vấn đề mới, dễ dẫn đến những thiếu sót trong quá trình quản lý sử dụng thì được biết từ năm 2011 đến hết năm 2014, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã thực hiện chi trả trên 187 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 103 đầu mối.
Trong đó, có 20 chủ rừng là các Ban quản lý rừng, Công ty. 74 tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng và 9 Hạt kiểm lâm cấp huyện, thành phố. Việc thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum qua kiểm tra tại 4 đơn vị phát hiện cả 4 đơn vị đều có sai phạm trong sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng cho thấy, đây là vấn đề đáng báo động.(VOV 10/6) đầu trang(
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2014 trên địa bàn Tỉnh.
Theo đó, đối tượng thu tiền DVMTR là các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ những khu rừng thuộc phạm vi hành chính tỉnh Phú Yên, như: Các nhà máy thủy điện; Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch.
Đối tượng được chi trả tiền DVMTR phạm vi trên diện tích rừng của các chủ rừng có lưu vực nằm trong phạm vi diện tích rừng có cung ứng DVMTR nằm trên địa bàn tỉnh Phú Yên đối với 03 nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng và Sông Hinh. Đối tượng được chi trả là các đối tượng được chi trả tiền DVMTR là chủ rừng có diện tích rừng được bảo vệ, cung ứng DVMTR.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định diện tích, đối tượng chi trả DVMTR cho các chủ rừng thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; hướng dẫn trình tự thủ tục thanh toán DVMTR cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định hiện hành; Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh thực hiện việc quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND Tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định. (Phuyen.gov.vn 10/6) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||