Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 12 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Xác định công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm hiện nay, thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung đối với các ngành, các phường, xã và tích cực tuyên truyền, tăng cường kiểm tra các phương án phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Thị xã Thái Hòa có 3900 ha rừng, ngoài diện tích rừng trồng thì phần lớn là rừng phòng hộ các hồ đập thủy lợi. Hiện nay, hầu hết diện tích rừng ở Thị xã lớp thực bì đã khô, dễ bắt lửa, nguy cơ cháy đang thường trực.
Nhằm tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh khô, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, quân sự, đội cảnh sát PCCC số 3 thực hiện các biện pháp PCCCR, sẵn sàng phương tiện, thiết bị, huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ.
Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các phường, xã triển khai các biện pháp PCCCR. Chú trọng tới việc rà soát những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại các chốt gác cửa rừng trên địa bàn và kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Đồng thời, yêu cầu các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không được tự ý đốt nương rẫy để tránh nguy cơ cháy rừng cao.
Để chủ động ứng phó kịp thời có hiệu quả với cháy rừng, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của Thị xã Thái Hòa đã tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng tại các xã. Thông qua diễn tập giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng sát với tình hình thực tế ở địa phương. Song song với đó, các ngành chức năng thực hiện việc phối hợp với các xã, phường về việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các nội quy về phòng, chống cháy rừng. (Báo Nghệ An 10/6) đầu trang(
Sự việc xảy ra tại rừng phòng hộ đầu nguồn sông Cu Đê (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).  Sau khi các đối tượng mang xe múc vào mở đường đồng thời phá rừng hơn một tháng thì bị lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng bắt quả tang.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều cây rừng tại đây bị đốn hạ từ nhiều ngày trước. Càng vào sâu bên trong, khu vực bị cày xới càng rộng. Tại khu vực suối ngay dưới chân dốc, một chiếc xe múc đã cày xới diện tích đất hơn 30m2.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Thám, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hòa Vang, cho biết ngày 10-6 các cán bộ kiểm lâm của hạt bắt quả tang tám đối tượng đang thực hiện phá rừng với một xe múc. Thông tin ban đầu các đối tượng khai thực hiện băm rừng để trồng cây mới và mở trang trại trong khu vực này.
“Chúng tôi phối hợp với Công an huyện Hòa Vang tạm giữ các đương sự để phục vụ kiểm tra hiện trường” - ông Thám nói.
Theo ông Thám, qua kiểm kê ban đầu, diện tích rừng bị phá là 5,2ha. Ông Lê Mạnh Hùng, phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, cho biết đang chờ các kết quả đo đạc và số lượng cây bị đốn hạ để thực hiện khởi tố các đối tượng phá rừng.
Trả lời câu hỏi tại sao các đối tượng phá rừng mang xe múc vào cả tháng trời mới bị phát hiện, ông Hùng nói: “Do khu vực này nằm trong địa phận huyện Hòa Vang, trong khi lối vào lại ở quận Liên Chiểu nên khó phát hiện”. (Tuổi Trẻ 12/6) đầu trang(
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, qua kiểm kê rừng theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016, hiện nay các tỉnh Tây Nguyên còn 2.567.116 ha rừng, trong đó có 2.253.809 ha rừng tự nhiên, 313.307 ha rừng trồng, với tổng trữ lượng gỗ rừng khoảng 302 triệu m3.
Như vậy, so với kết quả rà soát quy hoạch ba loại rừng năm 2008, đến nay diện tích rừng ở Tây Nguyên đã giảm tới 227.778 ha (giảm 4,1% độ che phủ). Nguyên nhân diện tích rừng ở Tây Nguyên giảm là do bị chặt phá, lấn chiếm để lấy đất sản xuất với diện tích 88.603 ha và 128.523 ha thực hiện các dự án. (Nhân Dân 12/6) đầu trang(
19 giờ 30 ngày 10-6, lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh Bình Định và Đội kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định) phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển gỗ trái phép với giá trị lớn trên QL19 thuộc địa phận thôn Đồng Phó, xã Tây Thuận (H. Tây Sơn, Bình Định).
Lực lượng chức năng đã kiểm tra ô-tô BKS 47C-07593 do Nguyễn Văn Mạnh  (1982, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) điều khiển, chở 18 hộp gỗ trắc (gần 2m3) 9 cái đôn ghế làm từ gốc cây gỗ quý trên đường ra Hà Nội.
Theo cơ quan chức năng, giá trị số gỗ này trên thị trường hơn 4 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. (Công An Đà Nẵng + Thanh Niên + Người Lao Động 12/6) đầu trang(
Chơi đồ gỗ là thú vui cuốn hút đại đa số người dân phố núi Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Đồ gỗ vừa là vật trang trí đồng thời cũng thể hiện đẳng cấp của gia chủ, cho nên người chơi luôn muốn sở hữu những món đồ vừa độc, vừa lạ, vừa có giá trị. Và để đáp ứng thú chơi ấy là những cánh rừng luôn “chảy máu”, kéo theo nhiều hậu quả mà chính con người phải gánh chịu.
Ngay từ xa xưa, đồ gỗ đã được rất nhiều người ưa chuộng và cũng là hiện vật để đánh giá mức độ giàu sang của gia chủ. Đến hiện nay, quan niệm đó vẫn không thay đổi và thú chơi đồ gỗ ngày càng phổ biến hơn trong mọi tầng lớp người dân. Ở nơi vốn sẵn gỗ và lại nhiều gỗ quý như Tây Nguyên, đồ gỗ hẳn nhiên phải có một chỗ đứng đặc biệt. Nhìn chung, nhà nào cũng sở hữu ít nhiều một số món đồ gỗ làm vật trang trí. Đó là chưa kể, nhà ở Tây Nguyên, gỗ là vật liệu chính làm nên các bộ phận như cửa, lam-ri, sàn, cầu thang…
Ở Gia Lai, nhu cầu chơi đồ gỗ rất lớn, vì thế, người ta có thể thấy đồ gỗ được bán khắp mọi nơi, kín đáo có và cả vỉa hè cũng có. Trong đó chủ yếu là đồ gỗ trang trí nội thất, giá cả cũng phong phú bởi có món chỉ tiền trăm, cũng có món lên đến bạc tỷ. “Chơi đồ gỗ mĩ nghệ ở Gia Lai phổ biến nhất phải kể đến các loại tượng gỗ: tượng Tam Đa, thần tài, Đạt Ma, Quan Vân Trường…, hay bàn ghế Minh Đào, trúc, lục bình…
Có chiếc chỉ vài triệu, nhiều hơn lên đến vài chục triệu hoặc một số trường hợp lên đến một vài trăm triệu. Đó là hàng bình dân, đại trà. Hàng đẳng cấp phụ thuộc vào loại gỗ, độ lớn và mức độ độc đáo, hiếm có”, L. một người chuyên buôn bán đồ gỗ từ Gia Lai ra thị trường phía Bắc, chia sẻ.
Theo anh này, muốn chơi đồ gỗ và thậm chí là gỗ quý ở Gia Lai không phải là quá khó hay quá đắt. “Vài ba triệu cũng có thể mua được tượng gỗ trắc, hương, cà te, cẩm... nhưng chỉ là hàng vụn, hàng nhỏ và hay vấp phải gỗ non tuổi. Hàng có giá trị phải có độ lớn và tạo dáng thế đột biến. Dáng đẹp tự nhiên càng quý, dáng ghép thì mất giá nhiều”, L. tâm sự.
Với kinh nghiệm nhiều năm chuyên đẩy hàng gỗ ra Bắc và để cạnh tranh với sản phẩm của các làng gỗ vốn nổi tiếng như Đồng Kỵ, L. luôn nhắm tới các sản phẩm độc và đẹp. Vất vả và khó tìm song số tiền kiếm được thì không ít. “Thời điểm năm 2011, mình săn được 3 bộ ngựa gỗ hương nguyên khối khá đẹp ở Camphuchia đưa về. Giá 3 bộ mình mua chỉ mất chưa đầy 500 triệu nhưng đưa ra Bắc, số tiền mình thu lại suýt soát 2 tỷ. Có bộ ngựa gỗ cà te nguyên khối, đường kính 2,1m, dài 4m được đại gia Hà Nội chi giá hơn 1,1 tỷ để đưa về. Những món hàng này thông thường các đại gia mới chơi, chỉ cần họ thích thì bao nhiêu tiền cũng không là vấn đề”, L. tiết lộ.
Cũng có những bộ gốc hương, cà te, cẩm… cổ thụ đã tạo thành lũa được phát hiện và đưa về, qua đục đẽo tạo dáng thế, những gốc cây từng nằm giữa rừng hoang đã trở thành món hàng lên tới vài trăm triệu. “Trước đây mình từng sở hữu gốc hương nguyên khối nặng hơn 1 tấn, tuổi cây ấy dễ phải lên đến vài trăm năm tuổi. Khách trả hơn trăm triệu và phải chỗ thân quen lắm nên vì nể mới cho đi, chứ cỡ hàng ấy càng để càng có giá mà dễ gì kiếm được”, L. kể.
Để có được những món hàng đồ gỗ độc và đẹp, tất nhiên người ta phải lặn lội tìm kiếm tận tới những cánh rừng sâu. Khi nhu cầu cao thì những cây gỗ quý vài trăm năm tuổi hay kể cả mới vài chục năm cũng đều bị đốn hạ không thương tiếc để phục vụ thú chơi và nhu cầu sử dụng đồ gỗ. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng phá rừng diễn ra tới mức báo động thời gian qua.
Thống kê của ngành chức năng cho thấy, tình trạng suy giảm diện tích rừng Tây Nguyên đang diễn ra ở mức độ cao, trung bình giảm khoảng 25.737 ha/năm. Chất lượng rừng cũng suy giảm rõ rệt khi diện tích rừng có trữ lượng chỉ còn lại rất ít, chỉ khoảng 1,7 triệu ha (tỉ lệ che phủ 32,4%), diện tích còn lại là rừng chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng thấp.
Ngoài chơi đồ gỗ thông thường, giới giàu sang còn săn lùng những món hàng độc và gắn liền với những quan niệm về tài lộc. Đỉnh cao của sự xa xỉ này là trầm hương. “Thi thoảng mình cũng săn được trầm gió bầu với mức giá vài ba trăm triệu cho khách, còn kỳ nam thì quá xa vời. Muốn sở hữu loại này phải có trong tay tiền tỷ mới mơ tới”, L. chia sẻ.
Khai thác trầm hương cũng là một trong những nguyên nhân khiến rừng xanh “chảy máu” và hủy hoại hệ thực vật rừng tàn bạo bậc nhất. Thực tế cho thấy, tại địa bàn các huyện Kông Chro, Mang Yang, Đak Pơ (Gia Lai), nơi thỉnh thoảng vẫn xuất hiện lời đồn về kỳ nam đã khiến cho những cánh rừng nơi đây trở nên náo loạn bởi từng đoàn người ồ ạt đổ về tìm kiếm ước vọng đổi đời nhờ “lộc rừng”.
Có một thực tế mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đó chính là thời tiết đang biến đổi rõ rệt từng ngày. Môi trường ngày càng ô nhiễm, trái đất nóng lên, khí hậu biến đổi gây nên những trận hạn hán hay lụt lội kinh điển, để lại hậu quả vô cùng to lớn. Vì rừng là lá phổi xanh của trái đất nên khi rừng mất đi thì chính con người phải gánh chịu những tác hại tiêu cực lâu dài mà nó gây ra. Có đáng không khi con người đang đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì một thú chơi đồ gỗ?. (Tài Nguyên & Môi Trường 11/6) đầu trang(
Các đối tượng mà theo UBND P.10 là hoạt động theo kiểu giang hồ đang mặc sức xẻ đất rừng bán cho những người dân cả tin, kiếm lợi số tiền khổng lồ lên tới hàng tỉ đồng. Các cơ quan chức năng lại đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vậy cơ quan nào mới phải chịu trách nhiệm về tình trạng xẻ thịt đất rừng này. Khi hậu quả, là nhiều người dân bị lừa trắng trợn, xây cất nhà cửa trên đất rừng.
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết khu đất này bị một nhóm giang hồ đứng ra “cai thầu” bán cho người dân. Nhóm người này hoạt động, người đứng đầu nhóm giang hồ mang tên Tuấn. Khi hỏi thông tin về người tên Tuấn thì không ai hay biết. Nhóm giang hồ này lợi dụng những khu đất “nhập nhằng” trong công tác quản lý để đứng ra “cai thầu”, dùng tiền bạc xây dựng nhà kiên cố để bán hoặc phân lô bán nền.
Thậm chí, để tạo lòng tin cho người dân, các đối tượng này còn xây dựng đường bêtông, mạng lưới điện, hệ thống nước đầy đủ vào tận nhà. Để qua mặt cơ quan quản lý tại địa bàn là UBND phường, các đối tượng này sẽ tiến hành “xây nhà cấp tốc mà không bị tháo dỡ”. Chúng tôi được người dân hướng dẫn cách mà các đối tượng này xây cất nhà cấp tốc như sau: “Ban đầu các chú cứ dựng nhà tôn, đợi đến thứ bảy, chủ nhật hoặc nghỉ lễ, chú cho thợ vào bên trong nhà tôn xây lên, nhanh lắm, chỉ 2 ngày nghỉ cuối tuần là xong cái nhà.
Cũng theo UBND P.10, diện tích đất đang bị lấn chiếm để phân lô bán nền thuộc đất lâm nghiệp hiện do phòng Kinh tế - UBND TP.Vũng Tàu quản lý. Hiện nay, nhiều đối tượng đã thực hiện san gạt, chặt cây cắm cọc phân lô bán nền trên khu đất với giá 100 triệu đồng/nền (gần 100m2).
Theo Quyết định số 7399, ngày 8.10.2004, của UBND tỉnh về việc thu hồi 573.131,2m2 đất tại khu Chí Linh, phường 10 (TP.Vũng Tàu) để lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư TP.Vũng Tàu, thì UBND TP.Vũng Tàu có trách nhiệm tổng hợp và ra quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; Tiến hành lập phương án tổng thể, bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, hướng dẫn trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị trực tiếp quản lý khu đất; Lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy định của pháp luật; Có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên khu đất đã được giao, kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm kể từ ngày có quyết định, dự án khu tái định cư phường 10 (TP.Vũng Tàu) vẫn nằm bất động.
Ông Ra Thành Trung - Phó Trưởng phòng bồi thường thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - cho biết, theo quyết định của UBND tỉnh, trung tâm chỉ quản lý khu đất khi đã được bàn giao. UBND TP.Vũng Tàu có trách nhiệm thu hồi, bàn giao đất sạch cho trung tâm. Nhưng trung tâm chưa nhận được mặt bằng sạch từ UBND TP.Vũng Tàu.
Ngày 14.5.2007, UBND TP.Vũng Tàu ra quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho những hộ nhận khoán nhưng nhiều hộ không đồng ý nhận tiền. Vì vậy, khu đất trên vẫn là đất lâm nghiệp thuộc quản lý của Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu. “Mặc dù, chưa nhận được mặt bằng, nhưng với trách nhiệm là chủ dự án nên chúng tôi vẫn duy trì đội bảo vệ để khi phát hiện tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên khu đất thì báo cho chính quyền địa phương ngăn chặn xử lý” - ông Trung nói.
Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu cho biết, năm 2010, Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu bàn giao toàn bộ diện tích đất rừng nhận khoán trên địa bàn TP.Vũng Tàu cho phòng kinh tế quản lý. Trong dự án 58ha có 10 hộ nhận khoán trồng rừng theo chương trình 327. Tuy nhiên, 10 hộ nhận khoán rừng nằm trong dự án 58ha Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu chỉ bàn giao giấy hợp đồng nhận khoán, không bàn giao diện tích thực địa (diện tích bàn giao bằng không). Vì vậy, phòng không quản lý diện tích đất rừng nằm trong dự án 58ha.
Đại diện Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho biết, vì 10 hộ trên nằm trong diện tích đã có quyết định thu hồi nên công ty chỉ bàn giao cho phòng kinh tế về mặt giấy tờ. Trước đó, công ty được giao nhận khoán, trồng rừng trên địa bàn TP.Vũng Tàu, nhưng từ khi bàn giao cho phòng kinh tế quản lý thì công ty đã hết trách nhiệm. (Lao Động 11/6) đầu trang(
Sáng 11-6, men theo con đường đất đá lởm chởm từ khu vực đèo Hải Vân, chúng tôi vượt gần 10km để tìm đến khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 10 (thôn An Định, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).
Lên đến đỉnh núi Hải Vân, khu vực tiếp giáp giữa địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và thôn An Định, rẽ vào con đường đất đỏ rộng chừng 4m, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh rừng bị tàn phá không thương tiếc mà không khỏi xót xa.
Hai bên đường, từng vạt cây rừng bị cưa ngổn ngang dưới đất, lá cây bị đốn xếp lớp héo khô, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể bốc cháy cả khu rừng…
Đi thêm khoảng 1km, dọc hai bên đường là những vạt cây rừng rộng ngút ngàn nằm ngã ngổn ngang, xen lẫn giữa cây rừng ngã đổ, những khoảnh đất đỏ bị san ủi khá bằng phẳng. Chúng tôi gặp một nhóm cán bộ kiểm lâm, Công an huyện Hòa Vang… đang dẫn các đối tượng triệt hạ những cánh rừng nói trên đi kiểm đếm hiện trường. Nhìn những gốc gỗ to bị chặt trơ gốc, một cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Hòa Vang thở dài.
Hỏi một người đàn ông quê ở tỉnh Nghệ An, đối tượng làm thuê thực hiện việc san ủi, đốn hạ cây rừng, rằng làm cho ai. người này cho biết, làm cho một người tên Hùng, trú phường Hòa Hiệp Bắc, là cán bộ một cơ quan trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Theo quan sát của chúng tôi, dọc con đường đất dài hơn 1km, có hàng nghìn gốc cây các loại như: sao đen, dẻ, trám… đã bị đốn hạ. Ngoài những cây nhỏ có đường kính bằng cổ tay người, có những cây đường kính phải một vòng tay người ôm. Còn dọc hai bên đường, từng đoạn gỗ dài khoảng 2m được chất thành đống hoặc bó sẵn gọn gàng chờ chuyển đi nơi khác. Tại hiện trường có một chiếc xe múc đất nằm ngay cạnh con đường đất này. Trong các lùm cây, nồi niêu công nhân nấu ăn vứt vương vãi.
Xuôi sâu xuống dốc núi, cũng có hai nhóm cán bộ công an, kiểm lâm đang hì hụi đo đếm hiện trường, ngay giữa những vạt rừng rộng hàng trăm mét nằm ngã đổ ngổn ngang.
Ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng Hạt Kiểm Hòa Vang, cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát, chiều 9-6, lực lượng kiểm lâm Hòa Vang phát hiện ở tiểu khu 10, thôn An Định có các đối tượng đang dùng máy xúc đào đất, công nhân đốn hạ cây rừng trái phép. Ngay lập tức, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Công an xã Hòa Bắc tổ chức truy bắt trong chiều 10-6.
Sau khi đưa 8 đối tượng về cơ quan Công an để lấy lời khai, trong ngày 11-6, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Viện Kiểm sát huyện Hòa Vang, Phòng Tài nguyên - Môi trường… đưa 8 đối tượng trở lại hiện trường để khám nghiệm, xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở xử lý về sau.
Qua sự việc, có thể thấy đối tượng khai thác gỗ, san ủi đất rừng trái phép đã có sự tính toán, thực hiện khá bài bản, với quy mô lớn. Khi được hỏi Hạt Kiểm lâm Hòa Vang sẽ xử lý vụ việc ra sao, ông Lê Đình Thám khẳng định: Sau khi cùng các cơ quan chức năng huyện Hòa Vang ghi nhận, đo đạc hiện trường, xác định mức độ thiệt hại, nếu đủ yếu tố, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang sẽ tiến hành khởi tố vụ án, xử lý nghiêm chủ mưu, đối tượng có hành vi phá rừng.
Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý, ông Lê Mạnh Hùng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, yêu cầu Hạt Kiểm lâm Hòa Vang xử lý nghiêm minh theo pháp luật, phải tìm ra được kẻ chủ mưu phá rừng để sớm khởi tố vụ án. Phía Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ mọi điều kiện cho Hạt Kiểm lâm Hòa Vang trong quá trình xử lý.
Theo ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, sau khi nghe lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hòa Vang báo cáo vụ việc, chiều tối 10-6, ông đã chỉ đạo thành lập ngay tổ công tác của huyện để xác minh, xử lý. Quan điểm của lãnh đạo huyện Hòa Vang là xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, bất kể đối tượng vi phạm là ai.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại chiều 11-6, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi biết thông tin, đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Phương cũng cho biết, trong các cuộc họp với Chi cục Kiểm lâm thành phố, Sở NN&PTNT đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốn hạ cây rừng, xâm phạm rừng bất hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. (Báo Đà Nẵng 12/6) đầu trang(
Ông Nguyễn Đình Đức, người vừa bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 3 năm tù về tội hủy hoại rừng, liên tục kêu oan: “Tôi không phá rừng nhưng phải vào tù vị tội phá rừng thật là cay đắng cho tôi”. Nay mai thụ án, tôi sẽ mất tất cả: vật chất, tinh thần, sức khỏe…
Theo đơn xác nhận nguồn gốc đất của gia đình ông Đức và sự xác nhận của UBND xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, nguồn gốc khu đất này được ông Nguyễn Đình Minh khai khẩn vào năm 1996 có diện tích 18.000,2 m2 tọa lạc tại ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đến năm 1997, ông Minh cho vợ chồng ông Đức sử dụng canh tác ổn định cho đến nay.
Năm 2010, UBND huyện Phú Quốc quy hoạch bãi rác tạm thuộc ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu thì trong diện tích đất ông Đức đang sử dụng có 6999,6m2 nằm trong dự án. Ngày 24/3/2011, UBND xã Gành Dầu mời các hộ dân có đất đai, cây trồng, vật kiến trúc nằm trong khu quy hoạch đến họp để thông báo thực hiện dự án. Để thực hiện theo tinh thần cuộc họp nầy Đức về nhà phát dọn ranh đất, phát quang cây dại tạo điều kiện cho cơ quan thẩm quyền đo đạc đất đai, tính đếm cây trồng lập danh dách bồi hoàn thì cán bộ Vườn Quốc gia đến lập biên bản về hành vi phá rừng. Ngày 28/4/2011, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường.
Trong biên bản này, ông Đức không thừa nhận việc chặt phá cây rừng với lý do, đất này ông sử dụng từ năm 1996, trên đất có trồng 2.000 cây đào và 12.000 cây tràm bông vàng. Và nguyên nhân bị cáo buộc được ông Đức cho rằng do ông tố cáo kiểm lâm vụ 140 cây chay trước đó nên mới ra cớ sự của ngày hôm nay. Có thể thấy rằng từ khi tiến hành điều tra cho đến khi xét xử ông Đức liên tục kêu oan
Theo xác nhận của UBND xã Gành Dầu theo đơn xin xác nhận nguồn gốc đất của bà Bùi Thị Hằng (vợ ông Đức), nguồn gốc đất này được khai khẩn và sử dụng vào năm 1996, năm 2007 đo đạc lập bản đồ địa chính có thửa đất số 34 thuộc bản đồ số 18 nhưng khi áp giá vào ranh rừng thì thửa đất này nằm trong ranh rừng. Nhưng theo Quyết định 633 ngày 11/5/1010, thửa đất này nằm ngoài quy hoạch Vườn Quốc gia, trong đó có 6999,6 m2 lọt vào khu xử lý rác thải đang được xem xét bồi hoàn.
Trước đó, vào năm 2008, ông Đức có xin thành lập HTX Phú Qúy làm trang trại, nông, lâm, ngư nghiệp. Và ngày27/2/2008, Vườn Quốc gia có công văn số 28 gửi đến UBND tỉnh Kiên Giang và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên giang có ý kiến: “Diện tích HTX Phú Quý xin làm trang trại có diện tích 16,94ha trong đó có 6ha nằm ngoài ranh rừng hiện trạng có 3 căn nhà và tràm bông vàng từ 4 đến 5 tuổi và canh tác hoa màu trên toàn bộ diện tích, phần còn lại có tràm bông vàng và cây đào từ 3 đến 4 năm tuổi xen lẩn sim và tràm tự nhiên.
Điều nghịch lý, trong khi ông Đức bị buộc tội phá rừng thì chính quyền vẫn lập danh sách bồi hoàn cho ông Đức. Tại biên bản xét nguồn gốc công trình bãi rác, đất hộ ông Đức được xác định là đất cây lâu năm, diện tích bị thu hồi 6999,6m2 có tổng cộng 3751 cây trồng. Trong đó có 502 cây tràm bông vàng loại A, 1.011 cây tràm vàng loại D và 1.123 cây tràm loại C. Và đây chính là một nghịch lý, vì diện tích đất mà ông Đức được lập danh sách bồi hoàn này cũng chính là diện tích đất mà ông Đức bị tuyên phạt 3 năm tù về tội hủy hoại rừng.
Sở dĩ có chuyện nghịch lý này là do TAND tỉnh Kiên giang đã vận dụng một số công văn trả lời với nội dung xác định ranh rừng theo Quyết dịnh 633 của chính phủ. Việc xác định tọa độ, cột mốc đã được đơn vị thi công bàn giao cho Vườn Quốc gia và địa phương quản lý nhưng cho đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như chưa thu hồi đất rừng. Vì vậy, diện tích đất nầy vẫn thuộc Vườn Quốc gia quản lý. Mặc khác, tòa cũng nhận định nguyên nhân dẫn đến bị cáo phạm tội cũng do một phần nhận thức pháp luật kém. Nhờ vậy tòa giảm án 1 năm so với bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đức 3 năm tù về tội hủy hoại rừng.
Đây cũng chính là điều mà ông Đức liên tục kêu oan, từ khi Quyết định 633 của thủ tướng chính phủ ban hành có hiệu lực lẽ ra Vườn Quốc Gia phải phải thực hiện ngay. Thế nhưng từ khi Quyết định ban hành cho đến khi ông Đức phát quang đát là gần một năm nhưng không thực hiện. Cho đến nay, sau gần 5 năm nhưng họ vẫn nói là cắm mốc, xác định tọa độ đường ranh rừng và đang quản lý nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào phê duyệt nên hiện tại đất tôi theo quyết định này là nằm ngoài rừng nhưng tôi vẫn phải chịu tội hủy hoại rừng.
Thiết nghĩ việc kêu oan của ông Đức là có cơ sở, nguyên nhân phần nhiều nằm ở sự chậm trể của Vườn Quốc Gia không thể lấy sự chậm trể này làm căn cứ kết tội ông Đức? (Nhà Báo & Công Luận 11/6) đầu trang(
Ở Kon Tum, nạn phá rừng diễn ra ngang nhiên,tại huyện Sa Thầy lâm tặc còn dùng xe gắn máy chở gỗ đi nghênh ngang giữa đường vào ban ngày. Mặc dù, nhân dân và công luận phản ánh nhiều, nhưng tình trạng phá rừng vẫn không giảm.
Chúng tôi vừa có chuyến đi công tác lên huyện Sa Thầy, khi ghé vào địa bàn các xã như Ya Xiêr, Ya Tăng, Yaly thì thấy những xe gắn máy của lâm tặc ngang nhiên chở gỗ trên đường. Khi chúng tôi dừng chân tại xã Ya Xiêr hỏi người dân, được họ cho hay: "Mấy chú lâu lâu mới lên đây một lần thì như vậy, chứ chúng tôi ở đây những hình ảnh đó được thấy hàng ngày à. Lúc thì lâm tặc vận chuyển buổi trưa, lúc thì buổi tối, cứ cả chục xe một lần, chứ có thấy các anh kiểm lâm đâu".
Để biết rõ hơn sự việc, chúng tôi đã theo chân một người dân ở xã Ya Tăng đi vào bìa rừng, thấy những khối gỗ được lâm tặc tập kết để chuyển bằng xe gắn máy ra dần. Bọn lâm tặc cứ chất gỗ bên con đường mòn và chặt vài cành cây tấp lên những khối gỗ để chờ xe gắn máy vào chở.
Được biết, Ya Tăng là địa bàn nóng về nạn chặt, phá rừng và đã có 3 cán bộ Kiểm lâm huyện Sa Thầy vào trực chốt nhưng không hiểu sao những khối gỗ vẫn được lâm tặc chở ngang nhiên vào ban ngày. Như chúng tôi được biết, cuối năm 2014, Báo Kon Tum đã có bài viết phản ánh nạn phá rừng ở Ya Tăng, nhưng dường như Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy vẫn còn chưa ngặn chặn được tình trạng này.
Một người dân ở Ya Tăng cho biết, hiện nay lâm tặc còn đem xe gắn máy độ thành máy tời, để tời những khối gỗ từ dưới sâu hay trong khe rừng lên trên cao để dễ dàng vận chuyển. Những cây gỗ được lâm tặc xẻ thành các khối gỗ vuông và dài chừng 2,5 mét, để dễ vận chuyển. Những khối gỗ được lâm tặc tập kết, có đường kính chừng 40 đến 50 cm.
Cứ bình quân mỗi xã là có 1 đồng chí cán bộ Kiểm lâm và cùng chính quyền xã để bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng. Thế nhưng, các khối gỗ được lâm tạc dùng xe gắn máy độ chở ở rừng thuộc 3 của xã: Ya Xiêr, Ya Tăng, Yaly ra thị trấn Sa Thầy với quảng đường đi hơn cả 13 km nhưng không hề có bất kỳ trục trặc nào.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tân Văn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy cho biết: Địa bàn rừng của huyện Sa Thầy rất rộng, nhưng cán bộ của Hạt Kiểm lâm thì ít nên để quản lý được hết là rất khó khăn. Cả Hạt Kiểm lâm có 34 cán bộ, tăng cường vào nam Sa Thầy 15 cán bộ, nên khu vực 3 xã Ya Xiêr, Ya Tăng, Yaly kiểm soát không chặt được. Sự phối hợp giữa chính quyền xã và Kiểm lâm chúng tôi còn chưa chặt chẽ, kinh phí để chi trả cho công an xã và dân quân tự vệ còn ít. Và lúc cán bộ Kiểm lâm đi tuần thì lâm tặc không vận chuyển gỗ, còn khi cán bộ nghỉ thì chúng lại vận chuyển…(Dân Sinh 11/6) đầu trang(
Trước tình hình nắng nóng như hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Tam Điệp, Hạt kiểm lâm Tam Điệp và các chủ rừng trên địa bàn tích cực, chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng.
Thành phố Tam Điệp hiện có gần 3.000 ha rừng, bao gồm rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tập trung ở các xã Đông Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn và Phường Nam Sơn.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, lợi ích do rừng mang lại, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo Ban lâm nghiệp các địa phương phối hợp với Hạt kiểm lâm Tam Điệp chủ động triển khai thực hiện phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.
Trong đó, xác định tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị tại chỗ. Bên cạnh đó là rà soát tất cả các hộ nhận khoán, trông coi, bảo vệ rừng, thay thế những chủ hộ không đủ năng lực; Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để chủ động phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, có phương án chủ động phòng, chống kịp thời và hiệu quả. (Đài PTTH Ninh Bình 10/6) đầu trang(
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về việc tích cực trồng cây gây rừng, những năm qua, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng gắn với công tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh kế nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc sinh sống xung quanh khu bảo tồn.
Năm 1999, Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên được thành lập để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng. Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, đơn vị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, địa bàn quản lý rộng và phức tạp với trên 27.000 ha rừng, trong khi lực lượng cán bộ mỏng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng thiếu thốn.
Tuy nhiên, với quyết tâm bảo vệ tốt diện tích rừng đầu nguồn, lực lượng kiểm lâm viên của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã được tăng cường về các trạm, cùng với lực lượng  kiểm  lâm  viên  các  xã  bám sát địa bàn, kiên quyết ngăn chặn tình trạng phá rừng và săn bắt thú rừng trái phép.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa quan trọng là giáo dục đạo đức lao động, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã nhân rộng mô hình bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng tại các thôn, bản trong vùng lõi và vùng đệm. Đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ rừng. (Đài PTTH Thanh Hoá 10/6) đầu trang(
Sáng ngày 10/6, Đoàn kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) của tỉnh đã đi kiểm tra tại huyện Gia Viễn.
Qua nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế tại 2 xã Gia Hòa và Gia Hưng, Đoàn đã đánh giá cao công tác trực chỉ huy về PCCCR trong những ngày nắng nóng, khô hạn, phương án PCCCR, cũng như việc sử dụng công cụ hỗ trợ PCCCR của các xã.
Đoàn đề nghị các xã có rừng, trong những tháng nắng nóng cao điểm của mùa hè cần phát huy hiệu quả vai trò của các tổ, đội xung kích, lực lượng, phương tiện tại chỗ để bảo vệ rừng.
Hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư và Gia Viễn tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát những khu vực rừng dễ xảy ra cháy 24/24 giờ, trong đó tập trung vào những khu rừng đặc dụng và rừng tái sinh trên núi đá vôi trong những ngày có dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên, nhằm thực hiện tốt việc cảnh báo, dự báo kiểm soát lửa rừng cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCCR.
Tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho 100% chủ rừng tăng cường trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát dọn thực bì một cách có hiệu quả, từ đó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về rừng do cháy rừng gây ra trong đợt nắng nóng khô hạn của mùa hè năm nay. (Đài PTTH Ninh Bình 10/6) đầu trang(
Vào khoảng 13h chiều ngày 10/6, tại khu vực rừng thông tiếp giáp giữa 2 xã Quỳnh Tân và Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) đã xảy ra vụ cháy rừng.
Theo đó, vào thời điểm trên, một số hộ dân ở xã Quỳnh Thắng phát hiện bên trong khu vực rừng thông đoạn tiếp giáp giữa 2 xã Quỳnh Tân và Quỳnh Châu có đám khói lớn bốc lên. Phát hiện sự việc, người dân đã báo tin với chính quyền địa phương được biết. Nhận được thông tin, ban quản lý rừng phòng hộ, hạt kiểm lâm, công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu cùng với lực lượng dân quân, cán bộ địa phương 2 xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân đã có mặt tại khu vực cháy để dập dửa. Do đám cháy cách xa khu dân cư, nên toàn bộ lực lượng chữa cháy phải dùng cành cây để dập đám lửa, đồng thời dùng dao phát đường băng ngăn không cho đám lửa lan rộng ra khu vực khác.
Sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Để theo dõi, không cho ngọn lửa bùng phát, cháy trở lại, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đã giao trách nhiệm cho đơn vị liên quan cần trúc trực để nắm tình hình. Ước tính diện tích rừng bị cháy là 0,3 ha. (Báo Nghệ An 10/6) đầu trang(
Thời gian qua, nắng nóng và khô hạn kéo dài đã khiến nhiều khu rừng đứng trước nguy cơ bị cháy.
Tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, rất nhiều cây 2 bên đường quốc phòng bị khô gần như hoàn toàn (ảnh), một số điểm rừng khác cũng bắt đầu khô lá. Bên cạnh đó, việc người dân đốt thực bì, đốt nương rẫy sau mùa thu hoạch càng làm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Đây là khu rừng nằm ở vị trí rất cao, cách trung tâm thị trấn Lao Bảo khoảng 6-7 km về phía Bắc, đường sá lại dốc, ngoằn ngoèo, xa nguồn nước nên nếu xảy ra sự cố sẽ khó kịp thời ứng cứu.
Vì vậy các cơ quan chức năng liên quan cần sớm xem xét, rà soát lại tình hình để có biện pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. (Báo Quảng Trị 11/6) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định doanh nghiệp thủy điện không trồng rừng thay thế có thể sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Liên quan đến việc xây dựng các công trình thủy điện, Đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên bày tỏ quan ngại với tiến độ trồng bù, trồng rừng thay thế đạt thấp, đặc biệt là nhiều địa phương không còn đất để trồng rừng thay thế.
Giải trình về thực trạng này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, doanh nghiệp thủy điện phải chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện trồng bù, trồng rừng thay thế. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra công tác này tại nhiều địa phương. Các doanh nghiệp được kiểm tra đều bày tỏ sẵn sàng trồng bù rừng theo kế hoạch hoặc nộp tiền cho địa phương, chưa có trường hợp nào chây ỳ.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng khẳng định, nếu phát hiện doanh nghiệp nào chây ỳ không thực hiện công tác này, Bộ sẽ cương quyết xử lý. “Tôi hoàn toàn đồng ý xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp không trồng lại rừng, sẽ thu hồi giấy phép hoạt động điện lực”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.
Đối với những địa phương không còn quỹ đất cho trồng rừng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, theo quy định, những doanh nghiệp, dự án không có đất có thể nộp tiền cho địa phương chủ động trồng rừng ở nơi khác. Hoặc địa phương nào không bố trí được diện tích trồng rừng sẽ báo cáo Bộ NN&PTNT để điều chỉnh diện tích trồng rừng tại các địa phương khác.
Khẳng định việc phê duyệt các dự án thủy điện đều có tính đến yếu tố tác động của môi trường, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói rõ: Khi xem xét các dự án thủy điện để quyết định đầu tư, vấn đề đánh giá tác động môi trường bao giờ cũng được xem xét, trong đó đặc biệt có phần tìm biện pháp để trồng bù lại diện tích rừng đã mất. “Khi các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng chú trọng đến phát triển bền vững, vấn đề môi trường lại càng được đặt ra hết sức nghiêm túc”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định.
Theo Đại biểu Nguyễn Văn Minh, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, Quyết định 64/2014/QĐ-TTg quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện chỉ áp dụng cho một số loại công trình là chưa đảm bảo tính công bằng. Trong khi người dân phải di dời đến nơi ở mới, nhường chỗ cho các công trình thủy điện vừa và nhỏ cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Bộ sẽ yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện vừa và nhỏ thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương và người dân nơi dự án hoạt động về di dân tái định cư. Đảm bảo người dân khi đến nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ tiến hành rà soát lại quy định này, nếu thấy chưa phù hợp sẽ kiến nghị Thủ tướng có sự điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý. (VOV 12/6) đầu trang(
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, thị trường xuất khẩu đồ gỗ 5 tháng đầu năm 2015 của Việt Nam đang tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc nhiều Hiệp định thương mại song phương và đa phương, đã và đang chuẩn bị được ký kết, tạo cơ hội mở rộng thị trường cùng với nhu cầu về các sản phẩm gỗ trên thế giới tăng cao đã giúp tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam được cải thiện đáng kể.
Từ đầu năm 2015, khoảng cách tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm gỗ giữa doanh nghiệp nội và doanh nghiệp FDI đã giảm đáng kể. Tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong những năm trước chiếm hơn 80% nay chỉ còn dưới 60%.
Khả quan là vậy nhưng theo các chuyên gia, trong thời gian tới, sản phẩm gỗ Việt Nam sẽ chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các nước tiên tiến. Chi phí sản xuất gỗ vẫn cao, đặc biệt là phí vận chuyển sẽ là những rào cản rất lớn đối với các DN Việt trong tương lai. Tuy vậy, mục tiêu xuất khẩu đạt 7 tỷ USD của ngành gỗ trong năm 2015 được đánh giá là rất khả quan. (VTV + Đảng Cộng Sản VN 11/6) đầu trang(
Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của các doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ - lâm sản xuất khẩu (CBG-LS XK) trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản ổn định. Ðạt được kết quả này, một phần quan trọng là nhờ các DN đã nỗ lực chuyển đổi từ sản xuất đồ gỗ ngoại thất sang đồ gỗ nội thất (GNT).
Trong khoảng thời gian 5 năm (2009-2013), những khó khăn của nền kinh tế thế giới, trong nước, nhất là chính sách “thắt lưng buộc bụng” của các nước châu Âu (EU) đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN CBG-LS XK trên địa bàn tỉnh. Từ tỉ lệ 65% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu (KNXK) toàn tỉnh, ngành CBG-LS tụt xuống còn 45%.
Theo ông Trần Lê Huy, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ-LS (FPA) Bình Định, trong bối cảnh khó khăn trên, FPA Bình Định đã tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, giải quyết những bất cập về chính sách thuế, tín dụng ngân hàng, thủ tục hải quan…
Đáng lưu ý, trước tình trạng thị trường đồ gỗ ngoại thất ngày càng bão hòa và giảm sút, FPA Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh và Sở Công Thương ban hành chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm GNT trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các DN CBG-LS XK trên địa bàn triển khai thực hiện việc chuyển đổi. Ngoài ra, FPA Bình Định còn tổ chức các hội thảo chuyên đề “Nguyên liệu gỗ xẻ, sấy công nghệ, chuyển đổi GNT”, đồng thời tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, công nghệ - kỹ thuật chế biến GNT cho các DN…
Với những giải pháp trên và sự nỗ lực của các DN, hoạt động CBG-LS XK trên địa bàn đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển. Trao đổi với PV Báo Bình Định, ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc DNTN Gia Hân, cho biết: DN chúng tôi bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi sang sản xuất, chế biến GNT từ năm 2012. Đến năm 2014 việc chuyển đổi đạt tỉ lệ 50/50. Đến năm 2015 thì tỉ lệ đồ GNT đã chiếm khoảng 60%, còn đồ gỗ ngoại thất là 40%. Sự chuyển đổi trên đã mang lại cho DN những kết quả khả quan.
Năm 2014, giá trị KNXK của Công ty  đạt 4 triệu USD, trong đó mặt hàng GNT chiếm 50%. 5 tháng đầu năm 2015, giá trị KNXK của Gia Hân đạt khoảng 2,5 triệu USD, trong đó mặt hàng gỗ nội thất chiếm 1,5 triệu USD. Trong thời gian đến, DNTN Gia Hân sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện chuyển đổi sản xuất, chế biến GNT. DN sẽ cải tạo lò sấy gỗ cũ bằng thiết bị mới vận hành tự động; đồng thời xây dựng riêng một dây chuyền chế biến GNT, với công nghệ của Italia…
Theo dự báo, trong thời gian tới, thị trường đồ gỗ ở Mỹ và Anh đang có đà đi lên, song khu vực EU và Nhật Bản thì sự phục hồi kinh tế vẫn chưa rõ ràng. Đáng lưu ý, EU, Hoa Kỳ và Australia vẫn tiếp tục thắt chặt kiểm soát nguồn gốc gỗ nhập khẩu; đồng thời nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu tiếp tục gặp khó khăn tại các nước có nguyên liệu thô.
Theo ông Trần Lê Huy, trên cơ sở phân tích, nhận định về tình hình kinh tế thế giới, trong nước và tình hình thị trường G-LS nói riêng, FPA Bình Định xác định: Năm 2015, ngành CBG-LS Bình Định phấn đấu đạt KNXK khoảng 320-325 triệu USD, tăng khoảng 5% so với năm 2014; trong đó, đồ gỗ XK đạt 241 triệu USD, tăng 15%, chiếm 74% tổng giá trị XK.
Trước những cảnh báo khó khăn nêu trên, FPA Bình Định đã đề ra một số giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi sản xuất đồ GNT; tiếp tục phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân, cán bộ quản lý, đội ngũ thiết kế... Đối với các DN CBG-LS XK, tự thân mỗi DN cần tăng cường sắp xếp lại mô hình sản xuất, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, giảm thiểu những chi phí không đáng có để tăng tính cạnh tranh sản phẩm…
Cũng theo ông Trần Lê Huy, UBND tỉnh đã quyết định gia hạn thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm GNT trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31.12.2020. Đây là cơ hội để hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN CBG-LS trên địa bàn tiếp tục phát triển. (Báo Bình Định 11/6) đầu trang(
Những ngày qua, tranh thủ thời tiết có mưa, người dân huyện Bạch Thông đã tập trung trồng rừng. Theo thống kê, đến thời điểm này toàn huyện đã trồng được hơn 50% diện tích theo kế hoạch...
Niên vụ trồng rừng 2015, huyện Bạch Thông được giao chỉ tiêu trồng 750ha, toàn huyện đã thiết kế được 727,9ha, đạt 97% diện tích theo kế hoạch. Ngay từ đầu vụ, Ban Quản lý phát triển rừng huyện Bạch Thông đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với Ban phát triển rừng của các thôn tiến hành nghiệm thu xử lý thực bì, đôn đốc nhân dân tổ chức phát dọn, cuốc hố.
Năm nay công tác xử lý thực bì được Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành đo đạc bằng máy sau đó thống kê, tổng hợp số diện tích thực tế để cấp phát cây giống, tránh trường hợp người dân không xử lý thực bì theo đúng diện tích đã thiết kế dẫn đến diện tích bị hao hụt, số lượng cây giống bị thừa, gây lãng phí. Bước vào thời vụ trồng rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã triển khai cấp hơn 1 triệu cây giống cho nhân dân của 16 xã gồm keo, mỡ, quế, trám, lát, xoan; chất lượng cây giống được bảo đảm. Do thời tiết nắng nóng nên đi đôi với công tác cấp dây giống, cán bộ kiểm lâm viên địa bàn đã trực tiếp hướng dẫn các hộ dân cách chăm sóc, che chắn bảo quản cây giống chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng rừng.
Mấy  ngày qua tranh thủ thời tiết có mưa nhân dân các xã đã tiến hành trồng rừng. Một số địa phương có tiến độ trồng rừng nhanh với diện tích lớn như Đôn Phong, Lục Bình, Hà Vị, Tân Tiến, Nguyên Phúc. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện trồng đạt 52% diện tích, tương đương với 378ha. Tại các địa phương như Lục Bình, Hà Vị đã trồng đạt 80% diện tích theo thiết kế, qua quan sát cây mỡ và keo phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt cao.
Chị Đinh Thị Yên, thôn Khau Mạ, xã Hà Vị cho biết: Năm nay gia đình chị trồng 0,46ha rừng, đây là toàn bộ diện tích mà những năm trước gia đình đã trồng keo sau đó khai thác trắng để trồng rừng mới. Do trồng đúng thời điểm thời tiết có mưa nên không có hiện tượng cây bị chết.
Còn tại cánh rừng của gia đình bà Lý Thị Thuận, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, 0,2ha rừng mỡ vừa mới trồng được 1 tuần đang sinh trưởng với tỷ lệ cây sống đạt cao. Được biết, năm 2015 xã Lục Bình thiết kế trồng rừng được 31,2ha, đến nay nhân dân trồng đạt 80% diện tích. Diện tích trồng rừng được nhân dân trồng xen canh với sắn và ngô để tiện công chăm sóc và lấy ngắn nuôi dài.
Năm 2015, công tác trồng rừng trên địa bàn huyện Bạch Thông được đánh giá là gặp nhiều khó khăn. Do thời tiết nắng nóng kéo dài nên tiến độ cấp cây giống và trồng rừng bị chậm. Đơn vị cung cấp cây giống quế không đáp ứng được số lượng cây giống mà nhân dân đã đăng ký trồng khiến cho toàn huyện không thực hiện đạt chỉ tiêu giao. Đơn cử, đầu vụ nhân dân đăng ký trồng 120ha quế nhưng chỉ có 60ha được cấp giống. Mặc dù cơ quan chuyên môn đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển sang trồng mỡ và keo nhưng cũng chỉ được rất ít diện tích, còn lại là bỏ không trong đó có cả những diện tích đã xử lý thực bì.
Mặt khác, một số diện tích trồng rừng hiện nay còn lại ít, manh mún, xa trung tâm nên việc vận chuyển cây giống, khai thác mất nhiều công nên người dân đã bỏ, số khác lại do thiếu nhân lực. Đặc biệt, hiện nay dịch sâu ong hại cây mỡ hoành hành một thời gian dài mà chưa có phương thức diệt trừ hiệu quả nên nhân dân không còn mặn mà với trồng cây mỡ, vì vậy dù thiếu giống quế người dân cũng không chịu chuyển đổi sang trồng loại cây này. Theo thống kê, số diện tích mà nhân dân không thực hiện trồng là 66ha, trong đó có 60ha đăng ký trồng quế còn lại là cây mỡ.
Đồng chí Phùng Đức Chi- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông cho biết: Để trồng rừng đạt chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, những ngày này Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với Ban phát triển rừng các thôn trực tiếp hướng dẫn nhân dân bảo quản cây giống chưa trồng. Đồng thời, khuyến cáo người dân chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng; thực hiện tốt việc chăm sóc những diện tích đã trồng bảo đảm tỷ lệ cây sống đạt cao, phấn đấu hoàn thành công tác trồng rừng trước ngày 30 tháng 6. (Báo Bác Cạn 11/6) đầu trang(
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của phong trào trồng rừng, nông dân huyện Ba Bể cũng tích cực trồng các loại cây màu ngắn ngày khác dưới tán rừng trồng, đem lại thu nhập cao. Cây sắn là loại cây được người dân lựa chọn nhiều hơn cả trong việc trồng xen canh.
Theo thống kê nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể, diện tích rừng được trồng sắn xen canh không ngừng tăng nhanh qua các năm, đến nay diện tích đã đạt khoảng 900 ha. Diện tích trồng xen canh không ngừng tăng nhanh bởi sắn và cây con trồng rừng có thể trồng và tiến hành chăm sóc đồng thời, tạo tác động kép trong khai thác đất rừng. Hơn nữa, cây sắn lại cho thu nhập khá với năng suất ổn định từ 80- 100 tấn/ ha, giá bán trung bình từ 2.000- 3.000 đồng/ kg sắn khô. Nhờ đó, với mỗi ha sắn trồng xen, trừ chi phí người dân có thể có thu nhập trung bình ít nhất khoảng 50 triệu đồng/ ha.
Hiện nay, người dân huyện Ba Bể đang tích cực phát cỏ dại cho cây sắn phát triển tốt và đảm bảo tỷ lệ sống của các loại giống cây trồng rừng. (Đài PTTH Bắc Cạn 10/6) đầu trang(
Cả nông dân và đại gia Việt đều bị “thôi miên” khi biết đến những giá trị lớn lao của cây tỷ đô mắc ca.
Từ cuối năm 2014, cây mắc ca làm “nóng” tại thị trường Việt Nam khi hàng loạt hội thảo về loại cây này được tổ chức liên tục. Trong các hội thảo, mắc ca được giới thiệu là “cây tỷ đô”, hứa hẹn mang lại nguồn thu khổng lồ cho nông dân Việt Nam. Thậm chí, mắc ca còn được kỳ vọng sẽ vượt cây cà phê về giá trị kinh tế.
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, người đưa cây mắc ca vào Việt Nam khẳng định mắc ca rất thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Tây Nguyên, Tây Bắc. Mắc ca đem lại giá trị kinh tế, xã hội lớn, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Mắc ca có giá trị kinh tế lớn vì vốn đầu tư ít, phù hợp với tập quán canh tác của bà con. Mắc ca đắt giá vì có hàm lượng dinh dưỡng ca rất cao, bao gồm chất béo 80%, chất đạm 9,2%, đường 7,9%, chất sơ 6,4%, Vitamin B, Calcium, sắt và phospho. Trong nhân mắc ca còn chứa nhiều đường bột, chất khoáng, nhiều loại vi ta min. Vì vậy, hạt mắc ca được đánh giá rất tốt cho sức khỏe.
Hạt mắc ca được bán với mức giá cao ngất ngưởng. Tại Việt Nam, hạt mắc ca loại còn vỏ cứng chưa nứt hạt có giá từ 300.000 tới 350.000 đồng/kg, loại còn vỏ đã nứt hạt có giá 400.000 đồng/kg, loại nhân đã tách vỏ được bán khoảng 1 triệu đồng/kg.
Trong những hội thảo về mắc ca, các chuyên gia tin rằng một cây mắc ca có thể cho tới 70 kg hạt và với giá hiện khoảng 15 USD/kg hạt thì chỉ cần 10 năm để phát triển 100.000 héc ta và có thể đạt được kim ngạch 1 tỷ USD xuất khẩu.
Vì vậy, mắc ca được gọi là “hoàng hậu quả khô” hay "nữ hoàng tỷ đô".
Cây mắc ca đã được nhập về trồng ở Việt Nam từ những năm 1993. Đầu tiên, cây được trồng thử nghiệm đầu tiên tại Ba Vì (Hà Nội) sau đó được trồng tại Đak Lak, Lâm Đồng (Di Linh, Bảo Lộc, Đơn Dương, Lâm Hà).
Vì phải mất gần 10 năm cây mới cho năng suất ổn định nên gần đây kết quả của đợt trồng thử nghiệm mới lộ diện. Năm 2014, nhiều tờ báo đã "vinh danh" một số gương mặt đầu tiên đổi đời vì mạo hiểm trồng mắc ca.
Theo Vnexpress, gần 10 năm trước, trong lúc chưa có người trồng mắc ca nào thành công tại vùng núi phía tây Thanh Hóa, anh Phạm Hữu Tú (Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa) vẫn dám chặt “non” gần 2ha luồng để dành đất cho mắc ca - loại cây lần đầu tiên nghe tên.
Đến nay, sau một thời gian dài chăm sóc, nhiều ha mắc ca của anh Tú đang đúng thời điểm sinh trưởng tốt, sản lượng quả ngày càng tăng, giá bán ổn định ở mức 60.000-80.000 đồng một kg, mỗi năm thu về 300-400 triệu đồng.
Nhận thấy hiệu quả từ mô hình trồng cây mắc ca, nhiều hộ dân quanh xã và các khu vực lân cận cũng bắt đầu cải tạo diện tích đồi để trồng. Họ mua giống cây từ anh Tú. Gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở Lâm Đồng cũng được báo chí “điểm danh” vì đã trồng cây mắc ca được 6 năm. Sau 4 năm, cây đã cho mùa thu hoạch đầu tiên 100 triệu, năm tiếp theo hơn 300 triệu và năm nay gia đình đã cầm chắc 400 triệu đồng lãi từ mắc ca. Một số người nông dân đã gặt hái được chút thành công từ mắc ca nên giới đại gia cũng vào cuộc. Theo phản ánh của Vietnamnet, hiện trên địa bàn Tây Nguyên đã có hàng loạt doanh nghiệp lớn đổ xô lên tìm đất trồng mắc ca.
Những doanh nghiệp theo đuổi lâu dài có thể kể đến Vina Macca, Nữ hoàng Macca, DoNafood... Tập đoàn Nomurra Nhật Bản đã cử hẳn một đoàn chuyên gia ở Tây Nguyên tìm kiếm cơ hội kinh doanh mắc ca.
Hàng loạt doanh nghiệp trong nước đã lên Tây Nguyên gom đất. Một doanh nhân nổi tiếng về sản xuất đồ làm móng tay đã có 1.000 ha ở Tây Nguyên, Tập đoàn AnhGroup có khoảng 200 ha. Đặc biệt, Tập đoàn Him Lam đã cùng tỉnh Lâm Đồng phát triển dự án trồng - chế biến mắc ca quy mô lớn dự kiến 100.000 ha đến năm 2020.
Tuy nhiên, vào cuộc rầm rộ nhất có thể kể đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Cùng với Him Lam, LienVietPostBank thậm chí đã xây dựng đề án Thay đổi giống cây trồng – Phát triển cây mắc ca tại địa bàn Tây Nguyên.
Đề án này dự báo có thể phát triển mắc ca thành một ngành sản xuất hàng hóa có quy mô tương đối lớn, ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm Mắc-ca phát triển đáp ứng nhu cầu của thị trường như Mỹ, Nhật, Đức, Trung Quốc, Trung Đông, Ấn Độ...
Về quy mô, tháng 4 năm ngoái, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch LienVietPostBank đưa ra con số dự kiến ban đầu khoảng 10.000 tỷ đồng. Nhưng tới đầu tháng 2 năm nay, con số này được nâng lên gấp đôi trên 20.000 tỷ đồng.
Để thể hiện quyết tâm của mình, ông Hưởng khẳng định: “Không ai làm thì tôi cũng tự trồng”. Điều đó cho thấy cây mắc ca được đánh giá cao như thế nào ở Việt Nam.
Tuy nhiên, trên TBKTSG và Đất Việt, GS Đinh Xuân Bá đã đưa ra những con số kém lạc quan hơn những gì mà các chuyên gia công bố trong những cuộc hội thảo giới thiệu mắc ca. Ông Bá thậm chí còn đánh giá những con số được giới thiệu là “dữ liệu hoang tưởng”.
Theo ông bá, để có các dữ liệu khách quan và chính thống thì phải nghiên cứu và khai thác một cách chuyên nghiệp các tư liệu của Cơ quan thống kê của Liên hiệp quốc và Trung tâm thương mại quốc tế,…
Dựa vào số liệu của 5 nước có sản lượng mắc ca cao nhất là Nam Phi, Australia, Guatemala, Hà Lan và Zimbabwe, có thể thấy  trong hai năm 2012 và 2013 thì đơn giá trung bình của hạt mắc ca nguyên vỏ trong 2 năm 2012 và 2013 là 4,27USD/kg .
Nếu không xét giá xuất khẩu của Hà Lan (vì giá cao đột xuất) thì đơn giá trung bình của hạt mắc ca nguyên vỏ 2 năm 2012 và 2013 là 4,19USD/kg, thấp hơn nhiều so với con số 15 USD/kg mà các chuyên gia giới thiệu.
Với những chênh lệch số liệu kể trên, GS Đinh Xuân Bá khẳng định: “Những người có trách nhiệm cũng cần dựa trên những số liệu đáng tin cậy để phân tích, tính toán bài toán kinh tế sát nhất để tránh những con số ‘vẽ’ về một tương lai phiến diện màu hồng với mắc ca”.
Theo tính toán của GS Đinh Xuân Bá, trong năm 2013, đối với hạt mắc ca nguyên vỏ, tốc độ giảm đơn giá sau một năm của Nam Phi là 19,73%, của Australia là 24,66%, của Guatemala là 36,75%, của Hà Lan là 36,42%.
Từ đó có thể tính được tốc độ trung bình giảm đơn giá (sau một năm) của Nam Phi, Australia, Guatemala, Hà Lan là 24,52%. Nói cách khác, sau khi xét cả tốc độ giảm giá thì đơn giá trung bình của hạt mắc ca nguyên vỏ là 3,16 USD/kg.
Ngày 11/6, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng NN&PTNN Cao Đức Phát cũng đã đưa ra cảnh báo về "trào lưu" trồng cây mắc ca của nông dân. Bộ trưởng Cao Đức Phát khuyên người dân nên thận trọng khi trồng “cây tỷ đô”.
Bởi lẽ, cây mắc ca không phải là cây trồng của nước ta, mà nguồn gốc từ nước Úc.
Bộ trưởng Phát cũng cho biết, ông đã mời chuyên gia Úc sang và họ khuyên, Việt Nam chỉ cần trồng khoảng 10 – 15 ha, nhưng làm thật tốt, có khả năng cạnh tranh cao, đừng chạy theo trồng hàng trăm nghìn ha để rồi sụp đổ.
Ngoài ra, chuyên gia Úc cũng khuyên, chỉ nên trồng 10 giống mà Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã khảo nghiệm và phù hợp với điều kiện Việt Nam, không nên trồng các loại giống khác.
"Nếu cứ chạy theo trồng hàng trăm nghìn ha, thì có thể chúng ta sẽ bị sụp đổ. Còn trồng ở đâu, tôi cho rằng phải trồng ở những nơi đã khảo nghiệm thành công, trồng những giống đã được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn công nhận", ông Phát nhấn mạnh.
Về quy hoạch thế nào, ông Phát cũng cho biết, sẽ cố gắng hoàn thành quy hoạch trong năm nay để công bố cho các địa phương. Song theo quan điểm của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, từ nay đến năm 2020 chỉ trồng trên dưới 10.000ha.(VTC 12/6) đầu trang(
UBND tỉnh vừa ký quyết định cho Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm thuê 160ha đất tại thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, để thực hiện dự án: Đầu tư trồng rừng sản xuất-Đất rừng sản xuất (RSX). Thời hạn thuê đất: 50 năm kể từ ngày 09/6/2015.
Theo đó, Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm phải sử dụng đất đúng mục đích; Tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, địa chính, tài chính; Đồng thời, tuân theo những quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sông Cầu, UBND xã Xuân Lâm xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa để Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm đưa đất được thuê vào sử dụng; Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm; xử lý theo thẩm quyền hoặc giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định.
UBND tỉnh cũng giao UBND thị xã Sông Cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc theo thẩm quyền, theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; Đồng thời, cập nhật bổ sung dự án này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Sông Cầu theo quy định. (Phuyen.gov.vn 10/6) đầu trang(
11-6, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang rừng sản xuất đến năm 2020 với diện tích 13.517 ha.
Theo đó, huyện Tuyên Hóa sẽ chuyển đổi cải tạo 4.755 ha; huyện Quảng Ninh 6.055 ha; huyện Minh Hóa 2.025 ha và Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại 682 ha.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm chuyển đổi những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, không còn khả năng phục hồi thành rừng để khôi phục thành rừng có năng suất, chất lượng. (Nhân Dân 12/6) đầu trang(
Hàng cây Mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được trồng cách đây tròn 3 tháng, tuy nhiên đến nay nhiều cây vẫn chưa đâm chồi non, nhìn hàng cây thiếu sức sống khiến ai đi qua cũng phải xót xa và tiếc nuối hàng cây xanh mát trước đây.
Sau khi hàng cây mỡ được trồng thay thế hàng cây được mệnh danh “đẹp nhất” trên đường Nguyễn Chí Thanh, dư luận và các chuyên gia đã đưa ra nhiều nhận định đây không phải cây gỗ Vàng tâm như UBND Tp. Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội đã nói. Sau quá trình thẩm tra, Thanh tra Tp.Hà Nội đã có kết luận về số cây được trồng mới tại đây.
Theo Thanh tra Tp.Hà Nội, việc trồng mới cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh là cần thiết, vì trên tuyến đường này trước đây có nhiều cây xanh không đúng chủng loại, nhiều hộ dân mong muốn được thay thế, hưởng ứng chủ trương của Tp, Công an Tp.Hà Nội đã vận cán bộ, chiến sỹ đóng góp ủng hộ và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng – BIDV có văn bản xin đóng góp kinh phí trồng lại cây xanh trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.
Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy, Sở này đã cấp phép trồng cây thay thế trên tuyến đường này là cây vàng tâm, một loài gỗ quý trong sách đỏ cần được bảo tồn.
Tuy nhiên, số cây mới này sau khi được xác minh, Viện Khoa học lâm nghiệp Bộ NN&PTNT đã xác định “Kết quả giám định 30 cây được lấy mẫu ở hai bên đường phố Nguyễn Chí Thanh đều cùng một loài cây có tên Việt Nam là Mỡ”.
Đồng thời, Viện Khoa học lâm nghiệp cũng nhận định, vì chưa có nghiên cứu cụ thể nên Viện chưa có cơ sở khoa học khẳng định cây Vàng tâm hay Mỡ có phù hợp hay không phù hợp cho trồng cây đường phố đô thị nói chung và trồng tại đường phố Hà Nội nói riêng.
Hàng cây Mỡ được trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được tròn 3 tháng, thế nhưng ngoài một số cây có chồi non và loe hoe lá thì nhiều cây vẫn “đứng hiên ngang” giữa trời và không có lộc non. Như vậy, không biết cây gỗ Mỡ lâu nay chỉ sống ở vùng đất đồi núi có phù hợp với việc được trồng ở môi trường đô thị hay không? (An Ninh Tiền Tệ 12/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Truyền thông Philippines ngày 11/6 dẫn lời ông Angel Alcala, cựu Bộ trưởng Môi trường Philippines và cũng là nhà khoa học có tiếng tăm, khuyến cáo Việt Nam và Philippines là những nước đầu tiên phải hứng chịu những tác hại về môi trường từ hoạt động “lấp biển” của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo ông Alcala, các dự án xây dựng của Bắc Kinh đang tiến hành ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông có thể gây ra những tác động tiêu cực về đa dạng sinh học và trong dài hạn sẽ làm ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản ở vùng biển này.
Ông Alcala cũng lưu ý Việt Nam và Philippines, là hai trong số các nước có tranh chấp chủ quyền tại đây và hiện ở gần các công trình xây dựng của Bắc Kinh nhất trên Biển Đông, có thể sẽ phải chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về đa dạng sinh học, cản trở việc sinh sản của các loài sinh vật biển, và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của các cộng đồng cư dân duyên hải.
Chính phủ Philippines cũng đã khuyến cáo, Bắc Kinh đang gây ra những thiệt hại to lớn không thể tránh khỏi đối với môi trường và cân bằng sinh thái Biển Đông. Manila cho rằng các công trình xây dựng của Trung Quốc ít nhất đã phá hủy 300 rạn san hô tại đây, dẫn tới thiệt hại kinh tế mỗi năm hàng trăm triệu USD.
Hiện, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các kế hoạch xây dựng tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền vô lý ở khu vực. (Tin Tức 12/6) đầu trang(
Hôm chủ nhật 7/6, tại vườn thú phía tây Brisbane, Queensland, Australia, một chiếc xe hơi đã đâm phải hai mẹ con gấu Koala. Gấu con 6 tháng tuổi may mắn không bị thương. Nhưng gấu mẹ bị thủng phổi và được đưa đến bệnh viện.
Một điều lạ lùng khiến những người chứng kiến ca mổ cứu gấu mẹ trở nên xúc động: Trong suốt cuộc phẫu thuật, gấu con luôn nép mình bên mẹ và có lúc ôm chặt lấy gấu mẹ.
Theo Buzzfeed, hai mẹ con gấu Koala này thuộc vườn thú Australia. Gấu mẹ tên là Lizzy. Sau tai nạn, mẹ con gấu đã được đưa đến Bệnh viện Động vật hoang dã để cấp cứu và điều trị. Suốt thời gian ấy, người ta vẫn thấy gấu con ôm lấy mẹ không rời nửa bước.
Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Gấu mẹ Lizzy đang trong giai đoạn hồi phục và phải dùng thuốc kháng sinh. Gấu con cũng được các nhân viên thú y chăm sóc chu đáo trước khi xuất viện cùng mẹ. (VnExpress 11/6) đầu trang(
Đột nhập lò mổ giết bò bằng máy dã man
Trang Anonymous đưa tin, cách đây không lâu, các nhóm bảo vệ động vật đã đột nhập và phát hiện một lò mổ giết bò chết tươi bằng máy rùng rợn ở Dabbah thuộc thị trấn Deir Al Asad, Israel.
Theo hình ảnh ghi lại, các nhân viên tại lò mổ này treo ngược những con bò đáng thương lên và sau đó dùng máy cắt cổ chúng một cách đầy man rợ. Cơ thể của những con bò phải chịu bị trói buộc, giày vò trong sợ hãi trước khi treo ngược và đưa vào máy giết.
Sau khi bị phát hiện, video về quy trình giết bò chết tươi bằng máy rùng rợn của lò mổ này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng.
Đây là những hình ảnh man rợ và là bằng chứng cáo buộc việc giết mổ không được công nhận theo hệ thống quy chế xuất khẩu thực phẩm.
Các nhà bảo vệ động vật đã nộp đơn khiếu nại với cơ quan chức năng để tố cáo việc lò mổ này vi phạm các tiêu chuẩn xuất nhập khẩu thực phẩm.
Ngay sau khi biết tin, một cuộc điều tra của chính phủ Israel đã được tiến hành. Rất có thể các lò mổ này sẽ phải đối mặt với việc đóng cửa do không đáp ứng yêu cầu giết mổ động vật trong nhiều năm qua vì cách mổ quá đáng sợ. (Đời Sống & Pháp Luật 10/6)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang