Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 10 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Đó là khẳng định của bà Vũ Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về vấn nạn nuôi nhốt gấu và hành trình 10 năm của EVN nỗ lực bảo vệ gấu ở Việt Nam.
10 năm thực hiện Chiến dịch kêu gọi chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam thực sự là một chặng đường rất dài. ENV đã cùng cơ quan chức năng, các tổ chức nỗ lực rất nhiều để tiến tới chấp dứt tình trạng nuôi nhốt gấu phục vụ chích hút lấy mật tại Việt Nam. Các hoạt động của ENV chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực: Thứ nhất là giảm nhu cầu tiêu thụ mật gấu ở Việt Nam. Để làm được điều này, ENV đã sát cánh cùng các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền những thông điệp và khuyến cáo người dân không nên sử dụng mật gấu.
Thứ hai,  kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương để xử lý nghiêm minh những vi phạm liên quan tới gấu. Từ năm 2005 đến nay, ENV đã tiếp nhận được khoảng 1600 vụ vi phạm liên quan tới gấu, trong đó có rất nhiều vụ việc được người dân thông báo tới đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã và được các cơ quan chức năng xử lý. Nhiều vụ việc đã tịch thu được các cá thể gấu và chuyển vào các trại cứu hộ động vật hoang dã. Với các chiến dịch truyền thông, EVN đã thành công trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm liên quan tới gấu. Ví dụ như ENV đã cứu hộ đạt tỉ lệ 88% với những thông tin quảng cáo trên internet và xử lý 71% các vi phạm về biển quảng cáo mật gấu.
Thứ ba, đó là ENV cùng với các cơ quan chức năng từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật để chúng ta bảo vệ gấu được tốt hơn. Tạo nên cơ sở pháp lý chặt chẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật đạt hiệu quả.
Qua khảo sát của EVN tại các thành phố lớn thì tỉ lệ sử dụng mật gấu đã giảm đi 61%, điều đó cho thấy nhận thức của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều người đã thực sự quan tâm đến gấu và nhận thức được rằng mật gấu không phải là “thần dược” như lời đồn thổi. Hiện tại có rất nhiều người không sử dụng mật gấu và còn cùng EVN tham gia đấu tranh với những vi phạm về gấu.
Đối với việc đóng cửa các trại nuôi nhốt gấu, như chúng ta đã biết từ tháng 5 năm 2014, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng thì tình trạng nuôi nhốt gấu ở Quảng Ninh đã chấm dứt. Đây hi vọng sẽ là mô hình để các địa phương khác học tập. Hiện tại ở Việt Nam cũng có nhiều điểm nóng về nuôi nhốt gấu như huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thì ENV đang cùng các cơ quan chức năng của huyện Phúc Thọ để sớm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu ở đây.
Các cá thể gấu bị nuôi nhốt sau khi được cứu hoặc được chuyển giao thì sẽ được đưa về các Trung tâm cứu hộ động vật Châu Á tại Côn Đảo, Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn, Trung tâm cứu hộ VQG Cát Tiên quản lý. Hiện tổ chức Free the Bears cũng đang triển khai tại Ninh Bình một cơ sở nữa cùng sự hỗ trợ của tổ chức Four Paws International. Với sự cộng tác của các trung tâm này, các cá thể gấu sẽ được chăm sóc khi thoát khỏi các chuồng nuôi nhốt.
Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam, trong thời gian tới ENV sẽ tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực: Nâng cao hoàn thiện các văn bản pháp lý, đấu tranh các vi phạm liên quan tới gấu và giúp người dân nâng cao nhận thức về sử dụng các sản phẩm từ gấu. 3 lĩnh vực sẽ được tập trung triển khai đồng bộ. Ngay cả việc treo biển quảng cáo buôn bán mật gấu cũng cần phải xử lý. Trước đây nhiều cơ quan chức năng cho rằng việc treo biển quảng cáo là những vi phạm rất nhỏ nhưng việc làm ấy tuy nhỏ nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của các loài gấu trong tự nhiên. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân để càng có nhiều người hơn nữa tham gia vào nói không với mật gấu.
Hi vọng rằng trong khoảng thời gian sớm nhất tình trạng nuôi nhốt gấu sẽ được chấm dứt. Chúng ta đã hành động để giảm thiểu từ 4.300 xuống tới chỉ còn 1.250 cá thể gấu. Còn quá sớm để có thể tuyên bố thành công vì hiện nay khoảng 1.250 cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt trong các trang trại trên cả nước. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hào vì sau 10 năm nỗ lực, chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giải quyết một vấn đề mang tính cấp thiết của xã hội và là mối đe dọa tới đa dạng sinh học của nước nhà. Chúng ta sẽ hành động cho tới khi chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu hoàn toàn và phải tạo ra những bước đột phá trong bảo vệ gấu.
Có như thế chúng ta mới chấm dứt hoàn toàn được tình trạng nuôi nhốt gấu và bảo vệ được các cá thể gấu còn lại trong tự nhiên tại Việt Nam. Chỉ khi nạn nuôi nhốt gấu được chấm dứt hoàn toàn thì các quần thể gấu trong tự nhiên mới có cơ hội được phục hồi.(Tài Nguyên & Môi Trường 9/6) đầu trang(
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập nhiệm vụ quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nằm trên địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đặc trưng của khu vườn quốc gia này là những kiến tạo đá vôi dạng karst hàng triệu năm tuổi, các loại hang động, sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Động Phong Nha, dài 7.729 mét, có 14 hang, có dòng sông ngầm dài 13.969 mét lung linh kỳ ảo và rực rỡ. Từ phía trên, nhũ đá nhỏ xuống trông như những giọt sương khổng lồ đang tan chảy…
Tháng 4/1997, một cuộc hội thảo khoa học về di tích danh thắng Phong Nha-Xuân Sơn được tổ chức tại Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu khảo sát cho biết Phong Nha có 7 cái nhất: 1- Hang nước dài nhất (Hang Vòm, 28km); 2- Cửa hang cao và rộng nhất; 3- Bãi cát và đá rộng đẹp nhất; 4- Hồ ngầm đẹp nhất; 5- Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất; 6- Dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam (13.969 m); 7 Hang khô rộng và đẹp nhất. Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2003, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã trở thành khu du lịch trọng điểm có ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, Hang Sơn Đoòng cho tới nay được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từng được phát hiện với hệ động - thực vật và cấu tạo địa chất rất đa dạng.
Trong lần khám phá lại gần đây nhất, các nhà khoa học xác nhận: Sơn Đoòng dài ít nhất 8,5 km, cao 200m, có nơi có thể lên đến 250 m. “Trong vòm hang cao 200m, quang cảnh cực kỳ tráng lệ. Với những hình ảnh về vườn địa đàng trong lòng hang, bức tường thạch nhũ khổng lồ hay bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi, người xem đã phải sửng sốt với sự kì vĩ đến khó tin của hang Sơn Đoòng.
Ngày 13/5, những hình ảnh về hang Sơn Đoòng và hang Én đã được phát sóng trực tiếp cho 6 triệu thuê bao xem chương trình Good Morning America của Mỹ. (Tài Nguyên & Môi Trường 8/6) đầu trang(
Trong nhiều năm, lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức truy quét, thu giữ hàng chục m3 gỗ cây Thông nước (thường gọi là Thủy tùng) của các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép. Thế nhưng, thay vì xử lý theo quy định của pháp luật, số gỗ quý hiếm này lại được “trưng bày” ngoài trời và đang dần mục nát, hư hỏng.
Cây Thuỷ tùng có tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, là loài thực vật đặc hữu quý hiếm đã và đang có nguy cơ bị diệt vong. Tại nước ta, Thủy tùng hiện chỉ còn ở Đắk Lắk và phân bố rải rác tại các huyện Ea H’leo, Krông Búk và Krông Năng. Nhiều năm qua, nhiều người dân trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên và cả nước nói chung nổi lên thú chơi đồ gỗ, đặc biệt là gỗ Thủy tùng. Mặc dù Chính phủ đã có Nghị định 32 nghiêm cấm khai thác, sử dụng loài cây này vào mục đích thương mại nhưng Thủy tùng vẫn được đưa ra mua bán dưới hình thức sản phẩm gỗ mỹ nghệ cao cấp với giá rất cao (hàng chục triệu đồng/1m3).
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng, cách đây gần 10 năm, trên địa bàn huyện bắt đầu có hiện tượng người dân đi “săn” gỗ Thủy tùng. Từ đó, hình thành 1 đội ngũ chuyên đi trục vớt, khai thác, vận chuyển trái phép gỗ Thủy tùng. Từ năm 2007 - 2009, Hạt Kiểm lâm Krông Năng đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức truy quét và thu giữ được gần 40m3 gỗ Thủy tùng bị trục vớt, khai thác, mua bán trái phép. Nhưng do không có nơi cất giữ, toàn bộ số tang vật buộc phải tập kết tại một góc phía sau Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện.
Ông Nguyễn Văn Tiếp - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Krông Năng, cho biết: “Vì gỗ Thủy tùng có giá trị cao nên Hạt đã thuê 1 người (300.000 đồng/1 tháng) để trông nom, bảo vệ số gỗ này từ năm 2007 tới nay. Không những vậy, toàn bộ số gỗ Thủy tùng quý hiếm phải chất đống ngoài trời, “dầm mưa dãi nắng” nhiều năm khiến gỗ đang dần hư hỏng, mục nát. Mặc dù Hạt đã nhiều lần kiến nghị cấp trên tổ chức bán đấu giá thanh lý tang vật theo quy định của pháp luật nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết”. (Tài Nguyên & Môi Trường 7/6) đầu trang(
Báo SGGP ngày 16-5 đăng bài "Tan nát rừng La Ngà" phản ánh tình trạng biến rừng thành cây ăn trái; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà tự ý giao khoán một số đất lâm nghiệp; cán bộ xã có liên quan đến phá rừng, lấn chiếm, khai thác đất rừng trái phép…
Sau khi báo đăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà; kiểm tra, xác minh làm rõ tình trạng đốt phá rừng theo nội dung Báo SGGP nêu; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quản lý bảo vệ rừng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, qua xác minh của Chi cục Kiểm lâm và báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà cho thấy: Tiểu khu 40, 41 chỉ có 96 ha gỗ tếch. Tại lô 80, 69 khoảnh 2, tiểu khu 40 và lô 75 khoảnh 1, tiểu khu 41 có hiện tượng người dân tự ý phát dọn cây leo, cây bụi và trồng xen keo lai, xoài, điều; không có tình trạng chặt phá, đốt rừng.
Về việc cán bộ liên quan đến phá rừng, lấn chiếm, khai thác đất rừng trái phép, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà giải trình đã lập biên bản và yêu cầu bà Trần Thị Lan nhổ bỏ 200 cây keo. Còn thông tin bà Trần Thị Lan có phải là chị vợ của ông Hồ Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Định không thì… vẫn chưa xác minh được.
Về trách nhiệm đối với 50 ha trồng xen cây điều, xoài, keo lai trái phép Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà đã tiến hành xử lý nhổ bỏ 34,5 ha, số còn lại đang tiếp tục xử lý. Đối với 46 người dân phát dọn thực bì dưới tán rừng, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà đã ngăn chặn không cho trồng cây. (Sài Gòn Giải Phóng 9/6) đầu trang(
Tây Nguyên mất hàng trăm ngàn ha rừng
Do nôn nóng phát triển kinh tế, nên việc triển khai các dự án chuyển đổi rừng, nhất là dự án chuyển đổi trồng cao su một cách ồ ạt, là nguyên nhân cơ bản làm giảm 128.500 ha rừng tự nhiên vùng Tây Nguyên.
Rừng phòng hộ Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, loang lổ những vệt xám trắng của rẫy sắn, rẫy ngô mới qua mùa thu hoạch. Dừng tay cuốc đám rẫy rộng hơn 2ha, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa tới, ông Y Tri Niê, ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, cho biết lý do bà con phá rừng phòng hộ làm rẫy, bất chấp sự ngăn cấm của ngành chức năng: Nói chung là dân ở đây bị phạt nhiều rồi, còn bên lâm trường thì cũng gọi họp tuyên truyền nhiều lần rồi, nhưng mà dân vẫn cứ làm thôi. Nếu mà Nhà nước không cho dân làm thì dân ở đây chỉ có đói thôi, mà đói thì phải đi ăn cắp ăn trộm của rừng hoặc của người ta thôi...
Theo ông Y Đhăm Ênuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc, rừng bị mất nhiều, phần lớn là do nhu cầu đất sản xuất quá lớn, nhất là của bà con dân tộc thiểu số phía bắc di cư vào tỉnh, hiện chiếm tới 16% dân số. Mặt khác, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp đã lạc hậu, khiến cả người bảo vệ rừng và người ở gần rừng đều không đảm bảo được cuộc sống. Chính vì vậy mà chưa đầy 10 năm, diện tích rừng của Đắc Lắc đã giảm hơn 86 nghìn ha, độ che phủ rừng từ 51% giảm xuống chỉ còn 38%; gần 30 nghìn ha bị người dân lấn chiếm lấy đất sản xuất.
Ông Y Đhăm Ênuôl cho biết: Đắc Lắc không tuần nào tháng nào là không phát hiện việc xâm hại vào rừng. Rừng và đất rừng liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, vấn đề sinh kế, rồi sức ép về đất ở, đất sản xuất, kể cả với người tại chỗ và dân di cư tự do. Và ngoài ra còn là cơ chế chính sách, người sống với rừng, tham gia quản lý bảo vệ rừng là chưa đủ sống với nghề này. Chúng tôi hiện có 15 công ty lâm nghiệp, chưa kể các ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng, nhiều tháng nhiều năm không có lương, anh em sống dở chết dở, cho nên công tác quản lý bảo vệ rừng rất là khó.
Thống kê toàn vùng Tây Nguyên, diện tích rừng hiện đã giảm gần 360 nghìn ha so với kết quả rà soát năm 2008. Những tỉnh để mất nhiều rừng là Gia Lai (135 nghìn ha), Đắc Lắc (86 nghìn ha), Kon Tum (73 nghìn ha).
Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp, nguyên nhân chính làm suy giảm nhanh chóng diện tích và chất lượng rừng Tây Nguyên là việc nóng vội trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, kéo theo nạn phá rừng lấy đất canh tác, khai thác gỗ trái phép…
Do nôn nóng phát triển kinh tế xã hội địa phương, nên việc triển khai thực hiện các dự án chuyển đổi rừng, nhất là dự án chuyển đổi trồng cao su một cách ồ ạt không tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước, là nguyên nhân cơ bản làm giảm 128.500 ha rừng tự nhiên, chiếm tới 35,8% tổng diện tích rừng bị giảm. (VOV4 8/6) đầu trang(
9/6, tại Kỳ họp lần thứ 27 Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO (ICC MAB), Khu dự trữ sinh quyển Langbiang (Lâm Đồng) đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại miền đất Tây Nguyên hùng vĩ và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 tại Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp,đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp ICC MAB lần thứ 27 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S cùng ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại - Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, dẫn đầu.
Khu dự trữ sinh quyển Langbiang có diện tích 275.439 ha nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, thuộc khu vực Nam Tây Nguyên, được đặt tên theo ngọn núi Langbiang, nơi có câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng Lang và nàng Biang của người K’Ho - cư dân thiểu số bản địa đã sinh sống ở đây bao đời nay.
Nơi đây còn lưu giữ những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên đa dạng hòa quyện với những nét văn hóa đặc sắc của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang bao gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, nơi được đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Các giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại đây rất quan trọng và mang tính toàn cầu. Các nhà khoa học đã ghi nhận khu vực này có 153 loài động thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 154 loài có tên trong Danh Lục Đỏ IUCN. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) cũng đã xác định đây là khu vực ưu tiên bảo tồn số một trong Chương trình bảo tồn các dãy núi chính Nam Trường Sơn của Việt Nam.
Tại đây, các dịch vụ của các hệ sinh thái tự nhiên còn mang lại sinh kế bền vững cho cộng đồng bản địa thông qua chương trình “Chi trả dịch vụ môi trường rừng” của Chính phủ Việt Nam. Hơn 8.000 hộ dân được hưởng lợi từ dịch vụ hệ sinh thái trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới, thông qua những đóng góp của họ cho việc bảo vệ và duy trì các giá trị của hệ sinh thái.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S bày tỏ niềm vui và tự hào về việc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang được UNESCO công nhận sẽ góp phần quảng bá cho Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo ông, đây cũng là một thách thức đòi hỏi tỉnh phải tập trung xây dựng và tổ chức với phương châm gắn bảo tồn với phát triển, nhằm duy trì các chức năng của một Khu dự trữ sinh quyển mang tầm thế giới.
Về phần mình, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Phạm Sanh Châu nêu rõ đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia đối với bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vì Mục tiêu thiên niên kỷ do Liên hiệp quốc khởi xướng.
Các cơ quan chức năng cũng đã có kế hoạch cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị về đa dạng sinh học đối với Khu dự trữ sinh quyển Langbiang, như thành lập Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển, kèm theo là một kế hoạch quản lý theo hướng tiếp cận đa ngành cùng một dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản.
Ngoài ra, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang sẽ kết nối với mạng lưới khu dự trữ sinh quyển trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học của mình. (Nhân Dân + Dulich.org.vn 10/6; Tin Tức 9/6) đầu trang(
Để bảo vệ hơn 23.000ha rừng, ngành kiểm lâm Hà Nội đã quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống cháy rừng (PCCR), trong đó yêu cầu các địa phương có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho nhân dân, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại các vùng trọng điểm nhằm hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Thành phố Hà Nội có hơn 23.000ha rừng, tập trung ở 7 huyện, thị xã là: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn và Sơn Tây. Rừng của Hà Nội chủ yếu là rừng trồng (thông, keo, bạch đàn, tre, luồng) và có thảm thực bì dưới tán dày nên nguy cơ cháy rừng là rất cao.
Để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng hiện có, ngay từ đầu mùa khô hanh, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án PCCR một cách đồng bộ; chỉ đạo chặt chẽ công tác PCCR đến từng đơn vị trực thuộc; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến cộng đồng dân cư.
Theo Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) Nguyễn Tiến Lâm, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp PCCR nên trong mùa khô hanh 2014-2015, số vụ cháy rừng ở Hà Nội đã giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước. Theo thống kê, nếu như năm 2013 các địa phương có rừng ở Hà Nội để xảy ra 46 vụ cháy, thiêu rụi hơn 32ha rừng thì đến năm 2014 giảm xuống còn 16 vụ, thiệt hại 16ha rừng (chủ yếu là cháy thảm thực bì, gây táp tán lá rừng); 5 tháng đầu năm 2015 chỉ xảy ra 3 vụ cháy rừng, thiệt hại 2,6ha.
"Đặc biệt, tại Sóc Sơn, địa phương trước đây là điểm nóng về cháy rừng, năm 2014 chỉ còn xảy ra 12 vụ. Phần lớn các vụ cháy rừng được phát hiện sớm nên đã dập tắt kịp thời, không gây ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng và kinh tế - xã hội của địa phương" - ông Nguyễn Tiến Lâm cho biết.
Song song với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, tùy từng điều kiện cụ thể mà các hạt kiểm lâm địa bàn xây dựng kế hoạch bảo vệ và PCCR cho phù hợp. Cụ thể, Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn đã thay đổi cơ chế quản lý bảo vệ rừng, xác định trách nhiệm rõ ràng giữa Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng và Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Sóc Sơn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chung với các hạt kiểm lâm vùng giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; thường xuyên thông báo về tình trạng cháy rừng tới người dân và tuyên truyền tới học sinh, sinh viên trên địa bàn nên hằng năm số vụ cháy rừng giảm đáng kể.
Vào mùa khô hanh hằng năm, Hạt Kiểm lâm Ba Vì đều trích kinh phí để ký hợp đồng trực tiếp với những người có uy tín ở các xã có rừng tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và cảnh báo cháy rừng; bố trí kiểm lâm viên canh gác ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng để ngăn chặn người dân mang lửa vào rừng đốt ong lấy mật, đốt thực bì không đúng quy định..., góp phần đáng kể vào công tác quản lý, bảo vệ PCCR trên địa bàn.  Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Quang Tiến, để nâng cao ý thức bảo vệ rừng và PCCR cho người dân, trong 7 tháng khô hanh, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCR cho hơn 500 cán bộ, nhân dân, tổ đội xung kích, chủ rừng của 7 huyện, thị xã có rừng; tổ chức 14 đợt tuyên truyền lưu động đến tận thôn, xóm có rừng; phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn các xã có rừng...
Bên cạnh đó, ở khu vực rừng giáp ranh, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức hội nghị liên kết giữa các tỉnh có rừng là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Nguyên để trao đổi kinh nghiệm, xây dựng phương án PCCR, trong đó đặc biệt nhấn mạnh quy chế phối hợp tham gia chữa cháy, bảo vệ rừng giữa các địa phương để kịp thời ngăn chặn phá rừng, cháy rừng xảy ra.
Ngoài ra, chi cục ký thỏa thuận với Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các đơn vị bộ đội thường trực tham gia PCCR trong 7 tháng mùa khô hanh. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của các ngành, các địa phương trong PCCR, ý thức của người dân về công tác bảo vệ và PCCR ngày càng được nâng cao nên đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng gây ra. (HN Mới 10/6) đầu trang(
Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng đăng bài "Tan hoang rừng giống A Sờ", nhiều bạn đọc nêu ý kiến: Vụ việc xảy ra trong thời gian dài, tài nguyên rừng bị xâm hại nghiêm trọng... Vậy những đối tượng thực hiện hành vi trên là ai?
Để trả lời câu hỏi trên không hề đơn giản, bởi sau loạt bài phản ánh về tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra tại rừng giống A Sờ (xã Macooih, H. Đông Giang, Quảng Nam) được Báo Công an TP Đà Nẵng đăng tải, các đầu nậu cũng như lâm tặc đều  "quy ẩn" để đối phó với dư luận và trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi đã từng bước lần ra những đối tượng chuyên tàn phá rừng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những đối tượng chuyên khai thác gỗ trái phép tại khu rừng giống A Sờ tất cả đều là người từ các địa phương khác, như: H. Đại Lộc (Quảng Nam), Hà Tĩnh, Nghệ An... Số người này được tổ chức theo từng nhóm riêng biệt, được phân công từng khâu cụ thể: khai thác, vận chuyển, tiêu thụ.
Từ năm 2012 đến những tháng đầu năm 2015 tại xã Macooih có 2 nhóm chuyên khai thác gỗ trái phép tại rừng giống A Sờ, gồm: nhóm do L. (trú Nghi Lộc, Nghệ An) cầm đầu với 3 người là L., H., C. và một nhóm do ông P. "đen" (trú H. Đại Lộc) cầm đầu có 5 lao động: T. (con trai ông P.), T. "trọc", D. "Bắc", D. "Nam" và V. Xét về lượng người, do là người địa phương (Quảng Nam) nên nhóm ông P. đông hơn nhưng xét về thâm niên phá rừng thì nhóm của L. lâu hơn; mỗi nhóm có một địa điểm khai thác khác nhau. Trước khi khai thác, mỗi nhóm tổ chức thăm dò và đánh dấu từng cây để tránh việc khai thác trùng dẫm lẫn nhau.
Tâm sự cùng chúng tôi, một "lâm tặc" trong nhóm của L. mà chúng tôi tiếp xúc được, cho biết: Ở quê chẳng có việc gì để làm nên từ năm 2012 đến nay theo anh L. vào H. Đông Giang khai thác gỗ. Công việc chẳng mấy phức tạp nhưng rất vất vả nên cần phải có sức lực để vượt qua. Bù lại, nghề khai thác "gỗ lậu" thu nhập cũng khá cao so với những nghề khác. Những lúc lực lượng kiểm lâm hoặc cảnh sát kinh tế truy quét thì cả nhóm "án binh bất động" hoặc đi nơi khác, đợi lúc im ắng sẽ quay lại tiếp tục công việc.
Đa số những đối tượng khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giống A Sờ đều là những thanh niên "sức dài vai rộng" nhưng thuộc diện thất nghiệp vào đây bám rừng để kiếm sống, họ làm theo "lệnh" của những "ông chủ", bất chấp cả đêm tối hoặc trời mưa gió.
Chúng tôi hỏi: "Có biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật"? Một "lâm tặc" từng theo nhóm của ông P., trả lời: "Em vẫn biết khai thác gỗ trái phép là sai trái nhưng ở quê thất nghiệp, chỉ mong có được việc làm, kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. Hơn nữa, chuyện gì xảy ra đã có ông chủ lo" (!?). Vậy ông chủ là ai?- chúng tôi hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu, từ chối trả lời. Một số khác thì tâm sự: Biết "ăn của rừng rưng rưng nước mắt" nhưng vì cuộc sống đành... chấp nhận.
Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những đối tượng trực tiếp vào rừng khai gỗ trái phép, tại địa bàn xã Macooih còn có một số đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép. Anh M., trú thôn A Sờ, xã Macooih, cho biết: Trước đây, có gia đình ông L.,  nuôi gần 10 con trâu để vận chuyển gỗ lậu.
Với nguồn thu nhập từ việc vận chuyển, một thời gian ngắn họ đã tích đủ số tiền để mua ô-tô tải. Do thu nhập khá cao nên trong thôn vẫn có nhiều gia đình chuyên làm công việc vận chuyển gỗ lậu. Và, theo anh T., trú thôn A Sờ, cho hay: Tại xã Macooih hiện có 2 xưởng cưa do ông H. (trú TP Đà Nẵng) và ông T. (trú H. Đại Lộc) làm chủ. Dưới danh nghĩa chuyên cưa xẻ gỗ rừng trồng, gỗ nương rẫy chế biến làm bao bì nhưng cả 2 xưởng cưa trên đều liên quan đến những đối tượng phá rừng.
Tìm hiểu thêm về hoạt động của 2 xưởng cưa này, nhiều người sống trong khu vực đều cho hay, từ năm 2012 đến nay, xưởng cưa của ông T., hoạt động khá tấp nập, với số lượng hàng chục người từ các địa phương khác đến làm các công việc khai thác, vận chuyển, cưa xẻ, tiêu thụ "gỗ lậu". Công việc được tổ chức theo quy trình khép kín, gỗ sau khi khai thác được đưa về  sơ chế theo đúng quy cách của khách trước khi đưa đi tiêu thụ. Và, theo nhiều người xưởng cưa ông T., được xem là "vựa" gỗ lậu tại Macooih.
Với những chứng cứ được thu thập, cho thấy trong thời gian qua tại địa bàn xã Macooih, H. Đông Giang đã tồn tại một đường dây khép kín từ khai thác đến tiêu thụ gỗ lậu và đường dây này đã làm cho rừng giống A Sờ bị tan hoang. Hiện nay, cơ quan CA vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ phá rừng nói trên. Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tìm hiểu, phản ánh đến bạn đọc những thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng trong số báo gần nhất. (Công An Đà Nẵng 10/6) đầu trang(
Vào khoảng 9h ngày 9/6, rừng phòng hộ tại khu Khe Cúm xã Bình Chuẩn đã bất ngờ bốc cháy.
Khi phát hiện đám cháy xảy ra, người dân đi làm ăn ở chòi đã báo cáo ngay cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, UBND xã Bình Chuẩn đã triệu tập lực lượng công an, quân sự, dân quân và lực lượng PCCCR của xã cùng với bà con có mặt gần khu vực tham gia chữa cháy.
Khu vực cháy cách xa dân cư, xa nguồn nước, cộng với địa hình hiểm trở nên hơn 60 người chia thành 5 tốp chỉ có thể khống chế đám cháy được bằng cách phát đường băng cản lửa bao quanh.
Diện tích khu vực cháy khoảng 1 ha. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, lực lượng công an, quân sự, lực lượng PCCCR của xã và bà con đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan ra diện rộng.  (VOV 10/6; Tuổi Trẻ + Báo Nghệ An 9/6) đầu trang(
Khoảng 13h ngày 9/6, tại tiểu khu 354B thuộc xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ cháy rừng thực bì.
Nhận được tin báo, gần 400 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, kiểm lâm cùng với người dân địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa. Do thời tiết nắng nóng cùng với gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Các lực lượng đã dùng nhiều phương tiện, dụng cụ dập lửa, đồng thời phát rảnh cản lửa nhằm ngăn chặn đám cháy lan qua khu rừng kinh tế khu vực lân cận. Đến hơn 17h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng hơn 7 ha rừng thực bì bị thiêu rụi.
Được biết đây là khu vực rừng thông do Lâm trường Đồng Hới quản lý, sau khi khai thác chưa được xử lý thực bì thì xảy ra vụ cháy.
Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. (VOV 10/6) đầu trang(
Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển, mua bán, cất giấu lâm sản trái phép.
Để giữ rừng tại gốc, ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng, triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn bán lâm sản cho các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua đó, các đơn vị đã tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực giàu tài nguyên, các tuyến vận chuyển lâm sản, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép để phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn.
Đặc biệt, Chi cục đã tăng cường cán bộ kiểm lâm viên xuống địa bàn các xã, thị trấn, các thôn, bản nắm bắt vệ tinh thông tin từ người dân, tổ chức cài cắm thông tin, trinh sát, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
Nhờ đó, trên địa bàn không còn điểm nóng về khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tuy nhiên, tình trạng người dân lén lút vào rừng khai thác và việc buôn bán, cất giấu, vận chuyển lâm sản nhỏ lẻ vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Tính riêng 5 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 6 vụ khai thác, 38 vụ vận chuyển trái phép, 13 vụ mua bán, cất giấu, 5 vụ đốt nương rẫy, thu giữ 35,941m3 gỗ xẻ, gỗ tròn các loại. Đặc biệt, gần đây, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ khối lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ, vào hồi 15 giờ, ngày 20/5/2015, Hạt đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh và Đội Quản lý thị trường cơ động Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra tại khu vực tổ 6, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện một số lượng lớn gỗ xẻ pơmu được cất giấu tại một hộ dân trong khu vực. Khi tổ công tác kiểm tra, chủ hộ dân trên không có mặt nên không có giấy tờ xác minh nguồn gốc số gỗ trên.
Qua kiểm tra, số gỗ trên có tổng khối lượng là 18,825m3. Do khối lượng lớn vượt quá mức xử lý vi phạm hành chính nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số gỗ trên để xác minh làm rõ vụ việc. Được biết, trước đó, ngày 16/5/2015, tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Yên Bái và Đội Quản lý thị trường cơ động Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Páo Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cũng đã phát hiện một số lượng lớn gỗ lớn đang được cất giấu tại một hộ dân trong khu vực. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên. Do vậy, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ gần 20m3 gỗ pơmu và gỗ dổi.
Hiện, toàn tỉnh có trên 428.000ha rừng các loại và giáp ranh với nhiều tỉnh còn giàu tài nguyên rừng nên tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản chư có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt, tại các huyện, thị phía Tây của tỉnh luôn được coi là địa điểm vận chuyển gỗ trái phép ở các địa phương khác chuyển về. Trong khi đó, việc phát hiện và xử lý các vụ vi phạm còn gặp nhiều khó khăn bởi nhiều đối tượng đã sử dụng các hình thức vận chuyển rất tinh vi để né lực lượng chức năng bằng cách ngụy trang các loại lâm sản trên các phương tiện vận tải hàng hóa, xe khách.
Đặc biệt, nhiều đối tượng khi bị phát hiện còn sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng nhằm tẩu tán tang vật. Để hạn chế tình trạng này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm cũng cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của chính quyền các địa phương, ngành chức năng và người dân cùng tham gia tố giác các hành vi vi phạm lâm luật.
Ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: "Thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng; thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó chi cục trưởng phụ trách về thanh tra pháp chế kiểm tra các huyện, thị, các chủ rừng theo tinh thần Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trên địa bàn đồng thời chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm". (Báo Yên Bái 9/6) đầu trang(
4 ha thông trên 30 năm tuổi đã bị các đối tượng xấu cưa hạ trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Cụ thể, 194 cây thông đã bị cưa hạ, lượng gỗ thiệt hại gần 80 khối. Theo người dân, vụ phá rừng diễn ra chớp nhoáng vào lúc sáng sớm, có 3 đối tượng dùng cưa máy, cắt trụi số thông này trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ.
Điều đáng nói, hiện trường chỉ cách UBND xã Lộc Tân chưa đầy 2 km đường chim bay. Theo trưởng Ban Quản lý rừng, đây là thủ đoạn lâm tặc phá rừng để lấy đất. (VTV 9/6) đầu trang(
Những cánh rừng nguyên sinh còn lại của huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đang phải đối mặt với nguy cơ bị tàn phá, vì nơi đây có những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi - một loại gỗ quý thuộc nhóm 2a, quý hiếm.
Vượt quãng đường trên 150 km từ thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi men theo con đường mòn đi nương của người dân chỉ vừa 1 vệt bánh xe máy với những con dốc dựng đứng khoảng 5km. Giấu xe trong rừng rồi tiếp tục đi bộ luồn rừng khoảng 1 giờ nữa, chúng tôi đến khu rừng gần bản Pá Ỏ, xã Mường Đun (huyện Tủa Chùa). Tại khu vực này, cảnh tượng đau lòng đã hiện ra, đó là hàng chục cây gỗ nghiến hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ. Nhiều thân gỗ lớn đã bị cắt khúc bằng cưa máy, nằm ngổn ngang. Có những thân gỗ chỉ còn lại phần bên ngoài, còn nguyên vết tích đã cắt ra được gần 1 trăm chiếc thớt và chuyển đi đâu đó.
Luồn rừng, bám vào những vách đá tai mèo sắc nhọn dựng đứng để khảo sát một góc nhỏ trong cánh rừng, chúng tôi đếm được có khoảng gần 30 cây gỗ nghiến bị chặt hạ, có cây đường kính lên tới 1,2m. Nhiều gốc cây nằm đó với vết cắt ngang thân bằng cưa máy, song thân cây thì đã được đưa đi đâu không rõ, chỉ còn lại những dấu tích của hiện trường khai thác quy mô. Song, cũng có hàng chục thân gỗ lớn đã bị cắt thành những khúc dài từ 1,5- 2m, sẵn sàng cho việc cưa xẻ ra thành phẩm.
Tại nhiều vị trí, dấu vết của vụ khai thác, chế biến tại chỗ vẫn còn nguyên với những phần bạnh gỗ bên ngoài được loại ra, những đống mùn cưa vẫn còn mới, nhưng phần lõi đã bị xẻ thành hộp gỗ thì đã được vận chuyển đi. Một người dân địa phương làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi, nói: Vào sâu bên trong các cánh rừng, còn rất nhiều địa điểm bị khai thác như thế này, nhưng nếu muốn đến, sẽ phải mất cả ngày đi bộ.
Ông Trần Đức Quyền, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa cho biết: Qua kiểm tra , lực lượng chức năng đã phát hiện 49 cây, lóng, khúc gỗ nghiến với khối lượng 204m3 nằm rải rác trong rừng. Tuy nhiên, đây lại thuộc địa phận của xã Nà Càng của huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Còn tại khu vực Tiểu khu 557 thuộc thôn Làng Vừa I, xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa- Điện Biên), lực lượng kiểm lâm cũng phát hiện 73 cây, lóng, khúc gỗ nghiến với khối lượng 227 m3 bị gãy, đổ... nằm rải rác trong rừng từ năm 2013. Hiện số gỗ này đang bị một số đối tượng xẻ thành gỗ hộp, thớt nghiến và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.
Còn trong quý I năm 2014, Kiểm lâm địa bàn báo có 1 số đối tượng chặt hạ 15 cây gỗ nghiến với khối lượng gần 22 m3. Toàn bộ số tang vật này vẫn đang nằm tại hiện tường, rải rác trong các khoảnh 5,6,7 của Tiểu khu 557 (xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa).
Sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa đã phối hợp với Công an huyện tiến hành xác minh, lấy lời khai của một số đối tượng nghi vấn. Nhưng quá trình điều tra không đủ căn cứ để chứng minh đề xử lý theo pháp luật. Hội đồng định giá huyện đã hoàn tất thủ tục để tổ chức bán đấu giá theo quy định, tuy nhiên theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Tủa Chùa cho đến nay chưa tổ chức bán đấu giá số gỗ trên, nên hiện toàn bộ số gỗ vẫn được giữ nguyên tại hiện trường.
Nhiều năm nay, gỗ nghiến là một mặt hàng quý hiếm trên thị trường cả nước. Những bộ bàn ghế làm từ “ngọc nghiến”, tức là phần thân gỗ có u, mấu mà người ta vẫn gọi là mắt nghiến được rao bán với giá hàng tỷ đồng. Những chiếc lộc bình bóng loáng với những hoa văn tự nhiên từ thớ gỗ lạ mắt cũng được rao bán hàng chục cho tới cả trăm triệu đồng. Đơn giản hơn, những chiếc thớt gỗ nghiến có đường kính từ 40 cm đến 70 cm bày bán công khai trên đỉnh đèo Pha Đin, nơi giáp ranh giữa tỉnh Điện Biên với Sơn La cũng có giá từ 120- 300 nghìn đồng. Điều này đã lý giải tại sao những cánh rừng nguyên sinh còn lại ở Mường Đun, Tủa Thàng (Tủa Chùa- Điện Biên) hay Quỳnh Nhai (Sơn La) đang ngày đêm bị "chảy máu".
Về thực trạng này, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, ông Mùa Ngọc Tú cho biết: Sự việc trên, huyện đã nghe người dân báo cáo lên cách đây 1 tháng. Huyện đã họp đã yêu cầu Phó chủ tịch huyện phụ trách khối nông- lâm chỉ đạo trực tiếp, giao cho Kiểm lâm đi kiểm tra và báo cáo bằng văn bản, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo vì còn phải đi kiểm tra từng điểm.
Đây là địa bàn nằm giáp ranh giữa xã Mường Đun - Tủa Thàng của huyện Tủa Chùa với xã Phình Sáng của huyện Tuần Giáo và xã Nà Càng của huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) nên vấn đề giải quyết rất phức tạp. Số gỗ trước đây đã bị hạ xuống nằm trong rừng từ đầu năm, huyện sẽ ra quyết định tịch thu và đưa vào đấu giá. Còn số gỗ thớt của Mường Đun thì mới nghe như vậy. Huyện đang yêu cầu báo cáo để tìm cách xử lý.
Như vậy có thể thấy, tình trạng “chảy máu rừng” đang xảy ra trên địa bàn huyện Tủa Chùa, có một vấn đề lớn nhất là địa điểm nằm ở vị trí giáp ranh giữa các địa phương trong tỉnh Điện Biên và giữa 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La. Một số vị trí rừng bị khai thác trái phép vẫn nằm trong khu vực chưa xác định rõ thuộc địa bàn địa phương nào quản lý và chịu trách nhiệm. Các đối tượng khai thác lâm sản trái phép thường khai thác gỗ tại địa bàn này rồi vận chuyển bằng đường bộ sang huyện Tuần Giáo hoặc đi qua huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiếp tục vận chuyển bằng đường sông.
Vì vậy, nếu thiếu sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương trong tỉnh, giữa các tỉnh giáp ranh thì công tác bảo vệ rừng khó có thể đạt hiệu quả. (Tin Tức 9/6) đầu trang(
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng số vụ phá rừng trái phép đã được lập biên bản để xử lý trên địa bàn tỉnh là 203 vụ, làm thiệt hại 234 ha. So với cùng kỳ năm trước, diện tích rừng bị thiệt hại tăng 145 ha (tăng 162,4%).
Tình hình phá rừng có xu hướng tăng và đang diễn biến phức tạp, tạo thành “điểm nóng” về phá rừng tại các khu vực tại lâm phần quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín, xã Quảng Thành (Gia Nghĩa), Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Ha, xã Đắk Ha (Đắk Glong) thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa; khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Trực với xã Đắk Ngo (Tuy Đức) và vùng giáp ranh với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, Công ty Cao su Phú Riềng, Công ty TNHH Khang Nam…  quản lý; lâm phần các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức, Quảng Sơn, Đức Hòa, Đắk N’Tao, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt và Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu Nông sản Việt quản lý...(Báo Đắc Nông 9/6) đầu trang(
Chiều 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp trực tuyến với các địa phương, ngành chức năng nhằm bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), phòng chống hạn hán trên địa bàn Hà Tĩnh.
Theo báo cáo, đến nay, trên địa bàn đã kiện toàn được 188 ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã và các chủ rừng; thành lập được 332 tổ, đội chữa cháy rừng các cấp với 6.280 người tham gia; xây dựng phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện cấp tỉnh khi có cháy lớn với 500 người; tổ chức ký 75.694 bản cam kết tại 155 trường học và 289 thôn, xóm gần rừng; xây dựng, tu sửa hơn 253 km đường băng cản lửa, 177 biển tường, 809 biển báo, xử lý vật liệu cháy 2.100 ha, mua sắm, bảo dưởng 114 máy thổi...
Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, nhiều đối tượng chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định vệ PCCCR, một số cơ quan chức năng và chủ rừng chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng và 37 điểm phát lửa, gây thiệt hại 29,3 ha rừng.
Để chủ động trong công tác PCCCR, Văn phòng Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ &PCCCR tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 bổ sung một số giải pháp cho thời gian tới, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định về PCCCR và nghiêm cấm xử lý thực bì bằng lửa trong những ngày nắng to. Kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR để có sự chỉ đạo, bổ cứu kịp thời. Các lực lượng có liên quan phải đảm bảo trực 100% quân số cho đến hết mùa nóng và phải thường trực 24/24h trong các ngày nắng nóng. Tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo các cấp trong các vấn đề có liên quan, sẵn sàng chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là ở những địa bàn trọng yếu…
Liên quan đến công tác PCCCR, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng và chủ rừng phải quản lý chặt chẽ người vào rừng, tuyệt đối không cho xử lý thực bì. Khi phát hiện điểm phát lửa phải chủ động tổ chức triển khai dập lửa ngay tại chỗ và báo cáo ngay lên cấp trên để có sự hỗ trợ, xử lý, không để bị động, che dấu cháy rừng. Các lực lượng hữu quan cần phối phối để điều tra làm rõ nguyên nhân, số diện tích thiệt hại, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm minh và rút ra các bài học quan trọng...
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các địa phương, sở, ngành phải thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương, tỉnh, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cảnh báo tình hình, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, các đài truyền thanh địa phương và hệ thống loa phát thanh ở cơ sở.
Trong tổ chức thực hiện, xã phải chủ động hoàn toàn và phải thành lập ban chỉ đạo về chống hạn và PCCCR. Các địa phương phải hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống hạn và PCCCR. Đối với cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan phải tập trung điều động cán bộ xuống cơ sở nắm bắt diễn biến tình hình và triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ của mình...(Báo Hà Tĩnh 9/6) đầu trang(
Trước thông tin về việc cá tra Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đỏ trong Hướng dẫn tiêu dùng sản phẩm thủy sản (seafood guide) của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên Thụy Sỹ trên trang web của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF quốc tế), lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo xác minh làm rõ thông tin này.
Theo WWF Việt Nam, tổ chức này đã liên hệ với WWF Thụy Sỹ để kiểm tra và được trả lời: Trong vòng 3 năm nay cá tra Việt Nam không còn nằm trong danh sách đỏ. Tuy nhiên, WWF Việt Nam có tìm thấy một bản Hướng dẫn tiêu dùng sản phẩm thủy sản của WWF Thụy Sỹ đã được dịch sang tiếng Anh (dạng PDF) từ năm 2004 được đăng tải trên website của WWF quốc tế.
WWF Việt Nam đã thông báo với WWF quốc tế về sự cố này và đề nghị WWF quốc tế cập nhật lại Hướng dẫn tiêu dùng sản phẩm thủy sản mới nhất của WWF Thụy Sỹ. WWF quốc tế đã gỡ bỏ bản dịch hướng dẫn cũ này.
Như vậy, thông tin về việc WWF Thụy Sỹ đưa cá tra trở lại vào danh sách đỏ là không đúng và do lỗi kỹ thuật từ bộ phận quản lý website của WWF quốc tế. (Công An Nhân Dân 9/6, Chi Linh) đầu trang(
Từ đầu tháng 5 đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực rừng trong toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy cao. Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, theo phương châm "phòng cháy là chính, chủ động ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng", tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 180.000 ha rừng, trong đó có trên 80.000 ha rừng tự nhiên, trên 90.000 ha rừng trồng. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và đối phó với tình hình cháy rừng có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xác định rõ các vùng rừng trọng điểm cần đặc biệt quan tâm và chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các huyện bố trí lực lượng canh phòng chốt chặn 24/24 tại các chốt, trạm kiểm lâm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa, chất nổ, chất dễ cháy ở ven rừng, trong rừng.
Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cơ động và PCCCR cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các biện pháp PCCCR; chú trọng tới việc rà soát những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở và các chủ rừng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng nhằm tạo thêm công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo, từ đó người dân có trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR tốt hơn.
Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, PCCR, nhất là những người dân sống ở khu vực ven rừng. (Đài PTTH Thái Nguyên 9/6) đầu trang(
Khu rừng với 853 cây giáng hương quí giá đã được những người đồng bào dân tộc J’rai tại Làng Grôn và làng Gà huyện Đức Cơ xem là báu vật và ra sức trông coi, chính quyền địa phương lập hẳn kế hoạch để bảo vệ, chăm sóc kỹ càng.
Nằm giữa bạt ngàn cây cao su, khu rừng giáng hương rộng hơn 3ha tại xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ (Gia Lai) được người Jrai nơi đây cùng nhau ra sức giữ gìn.
Từ những năm 1997, khi phong trào trồng cây cao su rộ lên, được xem như một động lực để thay đổi bộ mặt kinh tế cho cả một vùng thì toàn bộ diện tích rừng làng Grôn và làng Gà thời đó là rừng nghèo, đồi núi trọc đã được phê duyệt chuyển đổi sang trồng cao su. Khi những chiếc máy ủi đến san phẳng những cánh rừng nghèo cằn cỗi thì phát hiện tại xã Ia Kriêng có một khoảng rừng có rất nhiều cây giáng hương mọc tập trung. Không nỡ san phẳng cánh rừng nhiều cây gỗ quý nên những người lái máy ủi dừng lại và báo cáo với các cấp chính quyền nên khoảng rừng được giữ lại phát triển từ đó.
Theo thống kê của UBND xã Ia Kriêng, khu rừng rộng 3ha tổng cộng có 853 cây giáng hương, 1 cây gỗ trắc và một số ít cây dầu, bình linh, bằng lăng…Riêng giáng hương có nhiều kích thước khác nhau. Một số cây nhỏ đường kính từ 6-10cm, đa phần cây hương trong rừng có đường kính từ 20-40cm và cũng hàng chục gốc có đường kính lớn 50-60cm. Ông Rơmah Lel, Chủ tịch UBND xã khẳng khái: “Xã mình không còn một khoảng rừng nào cả, chỉ còn duy nhất gần 3ha rừng hương đó thôi”.
Khu rừng được UBND xã  lập một bản kế hoạch để bảo vệ, chăm sóc rõ ràng. Trước tình hình “lâm tặc” ngày càng lộng hành, UBND huyện Đức Cơ đã dành một khoản kinh phí 50 triệu đồng/năm để hỗ trợ xây khi hẳn một căn nhà cho hai hộ gia đình anh Rơmah Uyn và anh Nguyễn Hữu Mạnh ngay tại khu rừng để trông coi và phát dọn. Anh Mạnh chia sẻ: “Ở đây tuy chưa có điện, nước và được bao bọc bởi cao su nên rất độc vào ban đêm, người ngủ tại rừng sáng dậy rất mệt nhưng chúng tôi vẫn tình nguyện ở lại để trông coi.”.
Với người J’rai ở Ia Kriêng, rừng hương như một báu vật, một món ăn tinh thần không gì sánh được nên mọi người luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ. Khi biết tỉnh Gia Lai xây dựng Quảng trường Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (tại TP.Pleiku) người dân Ia Kriêng đã không ngần ngại tặng 20 cây hương từ khu rừng để trồng tại khu vực Quảng trường như một món quà dâng Bác. Ông Rơmah Lel bày tỏ: “Khi biết tặng cây cho Bác Hồ, người dân trong xã ai ai cũng đồng ý. 20 cây hương không nhiều nhưng đó là tấm lòng dân làng gửi tới Bác như là lời nhắn gởi với Bác rằng người dân xã Ia Kriêng vẫn giữ được một khu rừng hương rất quý”.
Rừng hương được bao bọc bởi hai ngôi làng: làng Grôn và làng Gà với những lô điều và cao su trải dài tít tắp. Là một trong những xã đầu tiên phát triển cây cao su nên toàn bộ diện tích rừng nghèo, đồi núi trọc đã được san bằng để thay vào đó là những rặng cao su. Ngay từ khi phát hiện ra khu rừng, chính quyền và người dân trong xã ý thức được tầm quan trọng của việc giữ rừng trước những nguy cơ bị lâm tặc xâm hại. Ông Rơmah Lel cho biết thêm: “Thời gian đầu, ngày nào xã cũng cắt cử người trông coi, nấu cơm ăn tại chỗ để bảo vệ rừng trước kẻ xấu hoặc đề phòng nguy cơ cháy. Ban đầu cũng có nhiều khó khăn, nhưng vì có chính quyền và đặc biệt là nhân dân cùng chung tay nên nó mới còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu không giữ, con cháu sau này chỉ biết đến cây điều, cao su thôi !”.
Cứ hàng tháng, các làng trong xã tại tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng cây. Chính vì vậy, người dân ai cũng hiểu và tự giác coi khu rừng như một nơi bất khả xâm phạm. Mỗi khi có người lạ vào làng rồi đi qua khu rừng đều bị người dân theo dõi và nếu có hành động phá hoại chắc chắn sẽ bị ngăn chặn kịp thời. Có lần, một chiếc máy ủi đi ngang qua lỡ làm nghiêng một cây cũng đã bị dân làng giữ lại và báo cáo chính quyền xử phạt hành chính.
Được chăm sóc bảo vệ, khu rừng hương trở thành nơi “đất lành chim đậu”, nhiều loại chim, thú kéo nhau về sinh sống. Anh Nguyễn Hữu Mạnh hồ hởi: “Cứ mỗi chiều  người dân trong làng lại ra khu rừng ngắm ngía những cây hương rồi nghe chim hót rất vui, rất thích như là cách tận hưởng thành quả lao động của mình.”.
Ia Kriêng nay đã đổi thay và đã khoác lên mình chiếc áo mới là những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Dù đã có nhiều sự thay đổi nhưng rừng hương vẫn ở đó như một chứng nhân của sự kết hợp giữa chính quyền và người dân trong công cuộc bảo vệ rừng. Hy vọng trong tương lai bài học khi chính quyền và nhân dân cùng chung tay nhìn về một hướng như cái cách mà chính quyền và nhân dân xã Ia Kriêng đang làm, chắc chắn sẽ còn nhiều khu rừng như thế được giữ lại, không chỉ trong mơ. (Tầm Nhìn 9/6)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Sáng 9/6 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện tài liệu tập huấn, Quy chế và Sổ tay hướng dẫn về thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp.
Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thu nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện 2 tài liệu quan trọng của Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam là: Tài liệu tập huấn, đào tạo, tăng cường năng lực thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin giống cây trồng lâm nghiệp và Quy chế, Sổ tay hướng dẫn thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp.
Đây là tiền đề quan trọng để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển giống cây trồng lâm nghiệp cũng như hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS). (Nông Nghiệp VN 10/6) đầu trang(
Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nhất (SN 1979, là công chức địa chính xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) và Trần Hữu Thắng (SN 1983, cán bộ hợp đồng Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ TĐC Dự án cấp nước KKT Vũng Áng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng chủ trương, chính sách trong việc bồi thường, hỗ trợ TĐC (BT-HTTĐC), Vũ Văn Nhất (công chức địa chính - xây dựng xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, thành viên Hội đồng BT-HTTĐC huyện Kỳ Anh cũ) đã thông đồng cùng Trần Hữu Thắng, cán bộ Hội đồng BT-HTTĐC huyện Kỳ Anh lập khống 5 bộ hồ bồi thường mang tên người khác, với trên 77 nghìn m2 thuộc đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, nhận tiền áp giá bồi thường sai quy định với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
Theo tài liệu, tháng 7/2013, khi cùng Công ty TNHH Hồng Linh thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính xã Kỳ Thượng, lập sổ mục kê các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án cấp nước KKT Vũng Áng, các đối tượng này đã cố tình làm sai lệch hồ sơ.
Theo đó, thửa đất số 58 tờ bản đồ số 01 có diện tích trên 55 nghìn m2 là diện tích đất lâm nghiệp do anh Hoàng Văn Nghĩa (trú tại thôn Phúc Thành 1, xã Kỳ Thượng) khai hoang canh tác trên đất lâm nghiệp thuộc quyền quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Hộ gia đình anh Nghĩa là đối tượng thuộc diện được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân, Vũ Văn Nhất đã dấu chủ sử dụng đất, đứng tên người thân trong sổ mục kê chiếm đoạt tiền bồi thường, hỗ trợ.
Theo quy định về áp giá BT-HTTĐC đất khai hoang, 20 nghìn m2 trong tổng số 50 nghìn m2 trên được bồi thường 100%, diện tích còn lại chỉ được được bồi thường 30%. Là cán bộ địa chính, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Vũ Văn Nhất biết rõ nếu làm đúng quy định thì thửa đất trên chỉ được áp giá bồi thường trên 500 triệu đồng.
Vũ Văn Nhất đã nhờ Trần Hữu Thắng tách thửa đất nói trên, lập khống 3 bộ hồ sơ mang tên chủ sử dụng khác nhau để nhận 1,2 tỷ đồng tiền bồi thường.
Để hoàn thiện hồ sơ, Trần Hữu Thắng đã giả mạo chữ ký, trình Hội đồng BT-HTTĐC huyện Kỳ Anh chuyển danh sách các hộ dân thuộc diện được bồi thường hộ trợ cho UBND xã Kỳ Thượng để xét duyệt, kiểm tra nguồn gốc đất. Sau đó, Hội đồng BT-HTTĐC huyện Kỳ Anh đã làm thủ tục phê duyệt bồi thường, hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng đối với 55 nghìn m2 đất rừng nói trên.
Cùng với thủ đoạn tương tự, Vũ Văn Nhất cùng với Trần Hữu Thắng đã lập hồ sơ khống, nhận 220 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đất rừng của anh Bùi Công Hoàng (xóm 2, Kỳ Thượng); lập khống hồ sơ thửa đất số 36 tờ bản đồ số 01 ở xã Kỳ Thượng với diện tích trên 11 nghìn m2, nhận bồi thường trên 250 triệu đồng.
Với những chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm đối với Vũ Văn Nhất, Trần Hữu Thắng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật. (Báo Hà Tĩnh 9/6) đầu trang(
Phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực, xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) đã và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Đồng chí Lường Thanh Sáng – Chủ tịch UBND xã cho biết, Nậm Sỏ là xã đặc biệt khó khăn, nằm xa trung tâm huyện, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ; trong sản xuất, bà con còn giữ nhiều tập quán canh tác lạc hậu; việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất có mặt còn hạn chế, do vậy tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, xóa đói giảm nghèo, những năm gần đây, đời sống của  bà con các dân tộc trong xã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên để giảm nghèo bền vững, một trong những giải pháp được xã tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện là phát huy tiềm năng của3.000 ha đất lâm nghiệp và nguồn nhân lực dồi dào đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng.
Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thấy được lợi ích từ rừng đem lại để bà con tích cực trồng để mở rộng diện tích, chăm sóc diện tích rừng hiện có. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để quản lý lâm sản trên địa bàn xã. Hàng năm, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo và các tổ xung kích bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng ở các thôn, bản. Xây dựng các phương án thiết thực trong phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh.
Khảo sát giao cho hộ gia đình, thôn bản bảo vệ khu vực có khả năng khoanh nuôi tái sinh rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, toàn xã có 2.671,6 ha được chi trả dịch vụ môi trường rừng với 1.424.507.806 đồng. Đây là nguồn thu quan trọng để bà con làm vốn phát triển sản xuất cũng như phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ phát triển rừng, đẩy nhanh công tác giao đất, giao rừng. Giao khoán cho từng hộ gia đình đăng ký và thực hiện trồng mới rừng trên những diện tích đất trống, trong 5 năm đã thực hiện trồng mới được 1.085,6 ha rừng. Diện tích rừng trồng được chăm sóc, sinh trưởng và phát triển tốt.
Đặc biệt là, theo chủ trương trồng rừng thay thế của tỉnh, huyện, Nậm Sỏ được chọn là 1 trong 2 xã của huyện Tân Uyên đưa cây quế vào trồng thay thế trên diện tích 455 ha. Tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân các dân tộc trong toàn xã, nhất là 11 bản nằm trong dự án trồng rừng thay thế thấy được giá trị của cây quế để tích cực đầu tư vào trồng và chăm sóc.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xã đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đi đầu trong việc trồng rừng này là gia đình các đồng chí cán bộ xã có đất trồng rừng thay thế. Ông Lò Văn Hặc – Bản Thó Ló cho biết, gia đình ông có tổng số 3ha rừng thay thế, là đảng viên, hơn ai hết ông hiểu được việc trồng rừng không chỉ phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái mà còn giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Để làm gương cho bà con, thời gian vừa qua ông đã huy động nguồn lao động trong gia đình tiến hành phát dọn thực bì, đào hố, đến thời điểm này, cơ bản đã sẵn sàng cho việc trồng.
Cùng với đó, xã tổ chức cho bà con tham gia đoàn thăm quan, học hỏi việc phát triển kinh tế rừng từ cây quế của tỉnh bạn do huyện tổ chức, tạo động lực cho người dân xã Nậm Sỏ quyết tâm trồng rừng quế. Đến nay, với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, bà con đã làm đất, bỏ phân được 100% ha đúng kỹ thuật, chuẩn bị khi điều kiện khí hậu thuận lợi, phù hợp sẽ tiến hành trồng theo đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra.
Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, kinh tế rừng sẽ mang lại nguồn lực ổn định để Nậm Sỏ vững bước trên con đường giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. (Báo Lai Châu 6/6) đầu trang(
Báo cáo tại Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh cho biết: Dưới sự lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết các cấp của Chi ủy - Ban Giám đốc công ty, 5 năm qua (2010-2015), công ty này đã làm tốt công tác QLBVR, bằng việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phòng chống cháy rừng và giao khoán QLBV rừng cho người dân.
Trong 5 năm, thông qua hình thức chi trả tiền công từ ngân sách tỉnh và chi trả theo dịch vụ môi trường rừng (17,623 tỷ đồng), công ty đã tiến hành GKQLBV 17.622,88ha rừng các loại cho 647 hộ dân, trong đó có 577 hộ đồng bào DTTS, nên đã góp phần hạ thấp tình trạng cháy rừng, phá hoại rừng.
Đặc biệt, qua 5 năm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh đã tổ chức trồng mới 277,7ha rừng, tăng 27,7ha so với chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, chăm sóc 694,1ha rừng các loại và tổ chức khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản từ rừng đạt kết quả khả quan, cụ thể: trong 5 năm, đã khai thác trắng để trồng mới lại 186,35ha rừng sản xuất, tổ chức chế biến gỗ xẻ, gỗ ván ghép hàng chục ngàn m3, đạt doanh thu 181,306 tỷ đồng, tăng 2,306 tỷ đồng so chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, thực hiện lợi nhuận được 32,662 tỷ đồng, tăng 7,662 tỷ đồng so chỉ tiêu trong nhiệm kỳ.
Do sản xuất, kinh doanh đạt doanh thu, lợi nhuận cao đã tạo điều kiện để công ty vừa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tăng so với chỉ tiêu giao (5 năm nộp 28,566 tỷ đồng/20 tỷ đồng), vừa ổn định cuộc sống cho người lao động, với thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2010 đạt gần 4,7 triệu đồng/người/tháng, năm 2014 đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng).
Nhờ vậy, đa số cán bộ, đảng viên, người lao động đã gắn bó có trách nhiệm với đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể TSVM, vững mạnh toàn diện. (Báo Lâm Đồng 10/6) đầu trang(
Hiện nay, đã có 36 tỉnh thành trong cả nước thành lập được tổ chức Quỹ BV&PT rừng. Hoạt động của Quỹ tuân thủ theo đúng qui định của NĐ/05-2008 /NĐ-CP và NĐ/99-2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, Nghệ An có nhiều chính sách ưu tiên phát triển lâm nghiệp và đến nay là một trong những tỉnh sớm thành lập Quỹ BV&PT rừng và đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Mặc dù khởi đầu với nhiều khó khăn song nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các Sở ngành,  sự nhận thức ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cùng với sự vào cuộc một cách tích cực của tập thể cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị, nên Quỹ BV&PT rừng Nghệ An đã từng bước ổn định, triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngày một tốt hơn, đưa chính sách sớm đến với người dân và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của ngành.
Sau ba năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp tỉnh tạo lập nên một nguồn tài chính mới đáng kể ngoài ngân sách hàng năm, mang tính ổn định, bền vững, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, từng bước cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng và đồng bào các dân tộc ở vùng miền núi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và hướng tới phát triển nền kinh tế xanh của tỉnh cũng như của nước ta.
Có được sự chuyển biến tích cực kể trên chính là nhờ việc sắp xếp lại nhân sự, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tạo môi trường thuận lợi cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên phát huy tốt sự chủ động, tích cực của mình trong các lĩnh vực được phân công đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp ngành liên quan cũng như sự hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính của các đối tác trong và ngoài nước.
Nhờ đó, Quỹ BV&PT rừng Nghệ An đã sớm tạo được cho mình một thế đứng trong hệ thống để tiếp tục mở rộng, ổn định nguồn thu, nâng cao số lượng và chất lượng giải ngân nhằm chung sức cùng thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Xét về độ tuổi quả là còn non trẻ nhưng với sự vươn lên tích cực của Cơ quan và sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, từ năm 2015, Quỹ BV&PT rừng đã được UBND tỉnh tin tưởng giao thực hiện tự chủ về tài chính. Mục tiêu mỗi năm sẽ thu được từ 80 đến 90 tỷ đồng để đầu tư, chi trả trở lại cho dịch vụ môi trường rừng. Qua đó, Cơ quan Quỹ trở thành đơn vị đi đầu trong tỉnh về thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, mà còn đặt ra cho Quỹ một yêu cầu (và cũng là cơ hội) luôn phải chủ động, sáng tạo để đứng vững và hoạt động ngày một hiệu quả.
Vạn sự khởi đầu nan, thách thức vẫn còn nhiều phía trước nhưng tập thể Quỹ BV&PT rừng tỉnh Nghệ An luôn tin tưởng sẽ từng bước lớn mạnh, đóng góp tích cực vào xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững của tỉnh nhà. (Đài PTTH Nghệ An 10/6) đầu trang(
Tại cuộc họp báo do Sở TT&TT phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức ngày 9-6, đại diện Công ty CB&XNK Gỗ Cà Mau phản bác những thông tin do UBND tỉnh Cà Mau báo cáo về thực trạng sản xuất nghề gỗ tại rừng tràm U Minh Hạ là chưa sát thực tế.
“Nhà máy chúng tôi đình trệ sản xuất là vì không có đủ nguyên liệu, do khu vực rừng sản xuất U Minh Hạ hiện nay gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn mạng lưới giao thông phục vụ vận chuyển gỗ ra khỏi rừng chứ không phải như báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau” - đại diện công ty nói.
Trước đó, một số báo thông tin doanh nghiệp (DN) trên không có đường vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, nhà máy đóng cửa, 500 công nhân thất nghiệp. Tỉnh sau đó đã cử đoàn đi kiểm tra thực tế và có báo cáo khẳng định việc chính quyền bàng quan là “sai sự thật”…
Tại họp báo, ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, thừa nhận ngành nông nghiệp có sự chậm chuyển trong việc gỡ rối những khó khăn của DN và nông dân trồng rừng. Hiện Sở đã tăng cường các hoạt động để hỗ trợ, gỡ rối cho DN, nông dân trong việc vận chuyển gỗ thời gian tới. (Pháp Luật TPHCM 10/6) đầu trang(
Theo UBND huyện Krông Nô, nhằm tạo cảnh quan, cũng như bảo vệ cho hệ thống hang động núi lửa tại xã Buôn Choáh (Krông Nô), địa phương hiện nay đang tiến hành giải tỏa việc xâm canh trái phép của các hộ dân ở khu vực này để tiến hành trồng rừng.
Được biết, toàn bộ diện tích nằm trong kế hoạch trồng rừng của huyện đều đã bị người dân lấn chiếm trồng hoa màu và cây công nghiệp dài ngày. Dự kiến sau khi giải tỏa xong, trong mùa mưa năm nay, các ngành chức năng của huyện sẽ tiến hành trồng 402 ha rừng.  (Báo Đắc Nông 9/6) đầu trang(
Trong khi câu chuyện về phát triển ngành mắc ca Việt Nam đang được các nhà quản lý quan tâm thảo luận, một số doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân đã nhanh chóng đón đầu cơ hội, thiết lập hợp tác trong nước và quốc tế.
Đối với câu chuyện về xây dựng ngành công nghiệp mắc ca ở tầm vĩ mô, Việt Nam đang ở những bước xác lập đầu tiên, từ chính sách phát triển cho đến quy hoạch, kinh nghiệm trồng, sản xuất, chế biến và tổ chức tiêu thụ. Tuy còn có nhiều ý kiến khác nhau về chất lượng giống, quy hoạch, đánh giá thị trường... nhưng các ý kiến khá thống nhất ở chỗ nên trồng và phát triển mắc ca trong giới hạn kiểm soát được để giảm thiểu rủi ro.
Trước những ý kiến băn khoăn về thị trường tiêu thụ mắc ca, tại hội thảo về mắc ca tổ chức ở Hà Nội ngày 4.6.2015, ông Jolyon Burnett - Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Australia cho rằng nguồn cung mắc ca sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Riêng ở Australia, sản lượng niên vụ 2015 có thể cán mốc gần 44.000 tấn, Nam Phi cũng có khả năng tăng thêm 40.000 tấn/năm. Đáng chú ý là Trung Quốc có thể tăng sản lượng sản xuất trong nước lên 50.000 tấn/năm trong vài năm tới.
Mặc dù diện tích và sản lượng mắc ca thế giới đang tăng, nhưng theo đánh giá của ông Jolyon Burnett, nhu cầu của thế giới hiện vẫn đang vượt cung và “dư địa” phát triển của mắc ca sẽ còn rất lớn trong 5 năm tới. Trong xu thế đó, Việt Nam có rất nhiều cơ hội, lợi thế để phát triển cây trồng này bởi Việt Nam có một số vùng Tây Nguyên, Tây Bắc có điều kiện thuận lợi để phát triển mắc ca.
Vậy Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội tốt từ cây mắc ca và cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế? Ông Jolyon Burnett khuyến cáo, Việt Nam cần tìm kiếm nguồn gốc giống tốt rồi cấy ghép, nhân giống và xây dựng cho được vườn ươm chuyên nghiệp. Chính phủ cần hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng; có hướng dẫn cho nông dân biết lựa chọn giống. “Vừa qua Australia đã đầu tư hơn 5 triệu AUD (đơn vị tiền tệ Australia) để phát triển giống mắc ca mới và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để cho ra các giống chất lượng hơn. Việt Nam nên hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Mắc ca Australia, chúng tôi có thể tư vấn miễn phí, có thể hỗ trợ Việt Nam có nguồn giống mắc ca chất lượng” - ông Jolyon Burnett nói.
26.5.2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Macadamia quốc tế (viết tắt là IDMA) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với 6 đối tác và công bố kế hoạch hành động 2015 – 2018 của công ty này. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam chuyên về đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngành hàng mắc ca, cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam cho đến thời điểm này xây dựng được thương hiệu riêng và đã có sản phẩm bán rộng rãi trên thị trường.
Tại sự kiện nói trên, ông Vũ Hoàng Phương – Tổng Giám đốc IDMA đã ký kết hợp tác chiến lược với 5 đối tác trong nước, bao gồm Trường Đại học Tây Bắc, Công ty Luật The Light, Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen và Công ty cổ phần Maccadamia tỉnh Điện Biên.
Một điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện này là sự tham gia của một đại diện doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm mắc ca đến từ Liên bang Nga: Ông Grachia Badalyan - Giám đốc Phát triển chiến lược Công ty Sản xuất bánh kẹo TPK Melaida đã đặt bút ký kết hợp tác với Tổng Giám đốc IDMA về nội dung “sản xuất đa dạng các sản phẩm từ mắc ca để cung cấp cho thị trường Nga”. Sự kiện này được cho là có ý nghĩa rất tích cực với ngành mắc ca.
Sự kiện này cho thấy, ngành hàng mắc ca vẫn tiếp tục “nóng” và nhiều bên tham gia không muốn để lỡ cơ hội hợp tác cùng có lợi từ mắc ca- “nữ hoàng của các loại hạt khô”.
Việc các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian và nỗ lực để tranh thủ kinh nghiệm cũng như tiến bộ khoa học, công nghệ của những nước đi trước về phát triển mắc ca, giảm bớt sự dò dẫm tìm đường và rút ngắn được nhiều khâu trong kết nối giữa sản xuất với thị trường rộng lớn thế giới. (Dân Việt 9/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Hai bạn trẻ người Nam Phi là Ness (30 tuổi) và Vicky (35 tuổi) đang thực hiện chuyến hành trình đáng nhớ trong cuộc đời mình xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu từ ngày 20/4 để kêu gọi bảo vệ loài Tê giác.
Hành trình của họ kéo dài 7 tháng, đi qua các quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. Chiến dịch vận động “Chấm dứt nạn mua bán sừng tê giác” của họ tập trung chủ yếu vào giảm thiểu nhu cầu mua bán sừng tê giác của các nhóm đối tượng chính trên thị trường tiêu thụ. Chiến lược của họ được thực hiện bằng các phương pháp truyền thông đại chúng cũng như việc ghé thăm các trường học trên đường đi để quảng bá các sáng kiến nghệ thuật phục vụ dự án bảo vệ tê giác KZN được tài trợ bởi quỹ Kingsley Holgate.
Hai chị em người Nam Phi gốc Đức đã đạp xe tới Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về cuộc khủng hoảng săn bắn tê giác tại Nam Phi. Ness và Vicky dự kiến sẽ có các hoạt động tại Hà Nội từ ngày 17/6 đến 24/6. Điểm đến tiếp theo là Lào và họ sẽ quay trở lại Việt Nam vào tháng 8 với chuỗi các hoạt động tại Đà Nẵng, Huế và Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong tháng 9, Ness và Vicky sẽ tới thăm các trường học tại Hà Nội nhằm tuyên truyền, kêu gọi bảo vệ tê giác và tham gia vào các hoạt động kỉ niệm ngày Tê giác thế giới (22/9/2015).
Ness và Vicky rất hào hứng với chuyến đi: “Chúng tôi luôn tự hỏi rằng, bản thân chúng tôi, với tư cách là các cá nhân, có thể làm gì để tác động một cách tích cực đến cuộc khủng hoảng săn bắn tê giác đang diễn ra. Thay vì chỉ theo dõi nhưng tin tức đáng buồn về vấn nạn này trên báo chí, chúng tôi quyết định hành động! Và thế là chiến dịch đạp xe “Chấm dứt nạn mua bán tê giác” của chúng tôi đã ra đời.”
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên Nước và Môi trường Nam Phi, chỉ riêng trong năm 2014 đã có ít nhất 1.215 cá thể tê giác bị giết hại tại Nam Phi để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại các quốc gia châu Á.
Năm 2014, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 60 vụ việc vi phạm liên quan tới sừng tê giác, tăng gần 3 lần so với năm 2013 với 24 vụ việc được ghi nhận. Trong số 60 vụ việc kể trên, có 19 vụ buôn lậu sừng tê giác, 40 vụ quảng cáo và buôn bán sừng tê giác và một vụ tàng trữ sừng tê giác.
“Chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta phải dành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nạn săn bắn tê giác trái phép tại chính châu Á chứ không phải Châu Phi. Chính vì vậy, chiến dịch lần này của chúng tôi hướng đến các thị trường chính tiêu thụ sừng tê giác ở châu lục này, đó là Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Chúng tôi đang cộng tác trong một dự án nghệ thuật cùng Chiến dịch bảo vệ tê giác KZN và các đối tác của Quỹ tài trợ Kingsley Holgate. Giáo dục nhận thức cho giới trẻ giữ vai trò then chốt trong việc kiểm soát nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở các quốc gia Châu Á. Mong muốn của chúng tôi là truyền cảm hứng đến tất cả mọi người để ai cũng nhận thấy rằng mỗi chúng ta đều có thể tạo nên sự khác biệt và có khả năng thay đổi môi trường sống xung quanh mình”, Ness và Vicky chia sẻ. (Tài Nguyên & Môi Trường 10/6) đầu trang(
TQ đã theo đuổi trồng mắc ca hơn 30 năm. Và TQ cũng đã trả giá rất nhiều với mắc ca nhưng chính họ đang gây bất ngờ với toàn thế giới về trồng mắc ca kiểu TQ.
Bất ngờ đầu tiên là diện tích mắc ca TQ. Theo GS Lục Siêu Trung (chuyên gia hàng đầu về mắc ca thuộc Viện Khoa học nông nghiệp TQ) đến 2014, TQ có 100 vạn mẫu (gần 67.000 ha) mắc ca. Con số này gấp đôi diện tích mắc ca của Úc, nơi vẫn được xem là trồng nhiều nhất thế giới. Với thực tế này, TQ đang đứng số 1 thế giới về diện tích mắc ca. Từ con số này, nhiều người đặt vấn đề về độ chính xác của 80 ngàn ha mắc ca trên toàn thế giới.
Vì thế, ông Trung có lý do để tuyên bố: Muốn xem mắc ca thế giới hãy đến TQ.
Mắc ca ở TQ được trồng tại 5 vùng: Vân Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Đông. Từ năm 2013 và 2014, diện tích tăng đột biến, năm 2011 mới chỉ khoảng 21.000 ha, 2012 gần 33.000 ha. Còn Việt Nam, con số mấy ngàn ha hiện nay vẫn chưa được thống kê chính xác và đây chính là một rắc rối quanh cuộc tranh cãi trồng hay không trồng, 200 ngàn ha trong 10 năm tới có quá sớm và quá nhiều?
Điều bất ngờ tiếp theo, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây có Sở Khoa học nông nghiệp Nam Á chuyên nghiên cứu các loại cây á nhiệt đới cho vùng phía Nam TQ. Tại đây, có hẳn một bộ môn nghiên cứu về mắc ca. Vườn khảo nghiệm mắc ca rộng hơn 30 ha, tập trung khảo nghiệm hầu hết các giống trên thế giới du nhập và lai tạo phù hợp với TQ. Những cây lâu năm trong vườn đã có tuổi trên 20 năm, những cây gần nhất cũng được trồng từ năm 2006…
Từ đây, hàng chục loại giống đã được khảo nghiệm, chọn ra những giống tốt và phù hợp nhất cho những vùng khí hậu và địa hình ở TQ.
Ông Trung cho biết, 30 năm qua, các nhà khoa học TQ đã liên tục khảo nghiệm, lai tạo, lựa chọn để có những loại giống tốt nhất. Đến nay, TQ đã tập hợp hầu như toàn bộ giống mắc ca trên thế giới, chọn lọc được những bộ giống chuẩn, chất lượng cao. Quá trình này vẫn còn tiếp tục để có thêm những loại giống tốt hơn.
Diện tích phát triển, nhu cầu tiêu dùng tăng lên đã thúc đẩy chế biến. Ngay tại Long Châu, có 3 nhà máy chế biến đi vào hoạt động và có 5 – 6 nhà máy khác đang xây dựng. Các nhà máy do các nhà đầu tư TQ nhưng cũng không ít là các nhà đầu tư đến từ nước ngoài để chế biến và xuất khẩu.
Tại thời điểm này, các nhà máy đều thiếu hạt mắc ca để chế biến. Nhà máy gần như không lúc nào có hàng sẵn. Muốn lấy, khách hàng phải đặt trước và chính các nhà máy cũng đều phải đặt trước các trang trại, lâm trường mới có thể mua được hạt mắc ca. Phần lớn còn lại đều phải nhập khẩu qua đường Việt Nam. Giá thu mua và bán thành phẩm mắc ca tăng đều trong những năm qua.
Điều bất ngờ tiếp theo đến từ huyện miền núi ‘vùng sâu, vùng xa” là Cầm Khê - Quảng Tây. Ở đây có Hiệp hội Mắc ca để liên kết những người sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực này. Và có thể nhìn thấy một liên kết dạng chuỗi giá trị của một ngành sản xuất từ các vườn ươn hàng triệu cây giống, các trang trại – lâm trường trồng mắc ca lên đến cả ngàn ha, những cơ sở chế biến đơn giản đầu tiên đã xuất hiện và nhất là đã có những nhà đầu tư lớn vào mắc ca để trồng và chế biến theo quy mô lớn.
30 năm phát triển cây mắc ca, TQ đã nhiều lần trả giá với loại cây này. Điểm lại những thất bại, ông Trung không quên giai đoạn đầu tiên người dân tự phát trồng cây dưới dạng thực sinh (cây gieo từ hạt) và gần như không có quả. Từ sau năm 2007 đến nay, tình trạng này mới chấm dứt khi nhà nước đã có các quy chuẩn về giống, lựa chọn các loại giống đưa đến người dân.
Thảm họa lớn nhất là việc gãy đổ mắc ca khi người ra cố dồn vùng trồng mắc ca xuống sát vùng biển phía Nam. Hàng ngàn ha mắc ca trồng vùng ven biển Quảng Đông bị gió làm gãy đổ. Có nhiều cây trồng lớn được trồng lại nhưng cũng đều chết. Vùng mắc ca sát biển coi như thất bại hoàn toàn.
Mắc ca được lùi sâu vào nội địa nhưng lại vấp phải những thảm họa thời tiết về mưa phùn, lạnh và băng tuyết ở độ cao. Những nông trường trồng mắc ca lớn ở Kim Quang, Cầm Khê… đến nay vẫn chưa quên những năm trời mưa phùn kéo dài đúng mùa ra hoa, đậu quả cần khí hậu khô mát khiến cho mắc ca mất mùa nặng.
Còn ở Vân Nam lại phải trả giá cho những đợt rét đậm, sương muối khiến cây không thể sống khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ. Thậm chí, đã không ít trường hợp đưa cây lên trồng ở độ cao hơn hơn 1.000 m so với mặt nước biển cũng khiến cây không thể phát triển.
Cho đến thời điểm này, nỗi lo về giống thiểu chuẩn vẫn là một mối đe dọa lớn đối với mắc ca TQ. Dù TQ đã có các quy chuẩn về giống, các viện nghiên cứu đã có nhiều thành công về khảo nghiệm và nhân rộng giống nhưng do nhu cầu lớn và giá khá cao nên rất nhiều cơ sở giống mở ra kinh doanh nhưng chất lượng chưa được kiểm soát.
Mặc dù vậy, cho đến nay, phát triển mắc ca TQ dường như là không thể dừng lại và điều lạ là việc đó không hẳn là một lo ngại quá lớn. Nói như ông Trung, mọi quy hoạch sẽ không có ý nghĩa bằng sự quyết định của thị trường. Người nông dân sẽ quyết định đầu tư cây gì có lợi nhất theo tín hiệu thị trường. Nhà khoa học và chính quyền chỉ cần làm tốt các vấn đề khoa học – kỹ thuật; chính sách phát triển để định hướng và hỗ trợ người nông dân.
Và có lẽ vì thế mà ở Long Châu, nơi được mệnh danh là thủ phủ chiến lược của cây mía TQ và các loại cây có múi nhiệt đới thì mắc ca vẫn được đầu tư phát triển. Diện tích đến nay khoảng 700 ha có kế hoạch trong 3 năm tới phát triển lên tới 5.000 ha với phương châm kể cả chỗ xấu nhất thì trồng mắc ca vẫn có lợi hơn các loại cây rừng khác.
Tại lâm trường Kim Quang - Phú Tủy (Quảng Tây) rộng hơn 200 ha. Sau khi chuyển đổi quản lý từ đơn vị nhà nước yếu kém sang tay tư nhân thì ông chủ nơi đây cũng chọn mắc ca làm hướng lâu dài. Những loại mắc ca kém chất lượng được thay thế bằng giống mới và những khu đất mới cũng được đầu tư mắc ca chuyên canh.
Ở Cầm Khê, một vùng đất đồi không thể gọi là tốt vốn trước đây chủ yếu trồng cây rừng như bạch đàn, hay keo thì nay đang rầm rộ chuyển qua trồng mắc ca. Vì sau nhiều thử nghiệm thực tế thì trên vùng đất đồi khô hạn này không có cây gì hơn mắc ca.
Nơi đây đang rầm rộ phát triển những vườn ươm quy chuẩn hàng triệu cây mắc ca mỗi năm. Hiện diện tích mắc ca toàn huyện 3.700 ha và con số này có thể sẽ sớm tăng gấp đôi trong 1 -2 năm tới. Đứng đầu hiệp hội mắc ca nơi đây lại là những người đã kinh doanh thành công trên nhiều lĩnh vực thương mại, BĐS và nay đang bỏ tiền đầu tư những vườn ươm lớn nhất và các lâm trường trồng mắc ca nhiều nhất.
Một điều đáng chú ý là, dù diện tích trồng lên đến 67.000 ha nhưng diện tích thu hoạch được của năm 2014 mới chỉ khoảng 10.000 ha, sản lượng 12.000 tấn hạt. Đây là một mức không cao so với trung bình của thế giới và ở mức thấp so với Việt Nam. Các chuyên gia TQ đã thừa nhận rằng, mắc ca TQ sẽ khó có được các lợi thế thổ nhưỡng như quê hương của loại cây này và cũng không thể so sánh với Tây Nguyên - Việt Nam. Tuy nhiên, với vùng cận nhiệt phía Nam TQ thì đây vẫn là cây trồng hiệu quả hơn nhiều loại cây khác. (Vietnamnet 10/6) đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang