Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 11 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG

BẢO VỆ RỪNG
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/2013/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 1685/ 2011/ CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ và Công văn số 30/CV-VPTT ngày 28/01/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác truy quyét ngăn chặn phá rừng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.
UBND thị xã Hương Thủy ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/02/2015  về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn thị xã Hương Thủy. UBND thị xã và Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng thị xã Hương Thủy yêu cầu đơn vị Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các ngành liên quan, chính quyền địa phương triển khai ngay các nội dung cụ thể sau đây:
1. Các đơn vị chủ rừng chủ động phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình lập kế hoạch cụ thể truy quét tại rừng tự nhiên, tịch thu các phương tiện, công cụ đưa vào rừng trái phép; ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo Pháp luật các đối tượng phá rừng, khai thác, vận chuyển, săn bắt, bẫy động vật rừng trái phép;
2. Hạt kiểm lâm thị xã tiến hành cài đặt thông tin, nắm bắt quy mô, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ xâu, đầu nậu ở các vùng trọng điểm trên địa bàn của mình quản lý, để tiến hành truy quét nhằm xóa bỏ các tụ điểm mua bán, vận chuyển lâm sản; săn bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phân công trực 24h/24h giờ ở các Trạm, Tổ Kiểm lâm, Trạm bảo vệ rừng ở những khu vực xung yếu nhằm làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra kiểm soát lâm sản;
3. Hạt Kiểm lâm thị xã, các chủ rừng, cơ quan chúc năng và chính quyền địa phương có kế hoạch huy động lực lượng đủ mạnh, kịp thời và liên tục để tổ chức truy quét có hiệu quả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán;
4. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng chú trọng các vùng có nguy cơ cháy cao, phân công trực phòng cháy vào những ngày nắng nóng, kịp thời phát hiện và dập tắt khi đám cháy xảy ra trong dịp lễ và Tết Nguyên Đán năm 2015.
5. Sau các đợt kiểm tra, truy quét yêu cầu các đơn vị, các chủ rừng và chính quyền địa phương báo cáo kết quả bằng văn bản về Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng thị xã Hương Thủy (qua cơ quan thường trực tại Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy). (Trang tin điện tử TX.Hương Thủy, TT-Huế 9/2) đầu trang(
6/2, UBND huyện Hà Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVR, PCCCR năm 2014 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
Ông Dương Văn Giang, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo về KHBV&PTR huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có Ban chỉ đạo về KH BV&PTR huyện Hà Trung, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã.
Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo về KH BV và PTR tỉnh, trong năm 2014, UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, an ninh rừng trên địa bàn ổn định không xảy ra khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh chế biến lâm sản trái phép. Chỉ đạo các xã, chủ rừng tổ chức 47 cuộc hội nghị tuyên truyền có 5.549 lượt người tham gia, tuyên truyền lưu động 01 lần có 85 người tham gia, tổ chức 01 cuộc diễn tập cấp xã, tổ chức 02 lớp tập huấn cấp huyện có trên 200 lượt người tham gia, làm giảm vật liệu cháy trên 100 ha, làm 21 km đường băng cản lửa, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR, thu nộp ngân sách nhà nước 862.375.400đ.
Thay mặt UBND huyện, ông Dương Văn Giang ghi nhận đánh giá cao sự phối hợp của các ban, ngành và Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác BVR, PCCCR năm 2014; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, Hạt Kiểm lâm phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, khắc phục một số nhược điểm còn hạn chế, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; phương án BVR, PCCCR số 01/PA-BCĐ ngày 20/11/2014 của BCĐ về KH BV&PTR tỉnh Thanh Hóa; trước mắt các ban, ngành và Hạt Kiểm lâm tập trung phối hợp thực hiện tốt kế hoạch BVR, PCCCR trước, trong và sau tết nguyên đán Ất Mùi: Tăng cường công tác tuyên truyền, xác định các vùng trọng điểm cháy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát dọn đường băng cản lửa các khu khu đền chùa, nghĩa trang, khu vực rừng gần dân cư, rà soát lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thường trực 24/24 trong những ngày nắng nóng khô hanh .v.v…(Trang tin điện tử Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa 10/2) đầu trang(
19h ngày 9/2, tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép khi các đối tượng đang thu gom cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn.
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an Đồn Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thảo, sinh năm 1960, ngụ ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa đang vận chuyển 15 cá thể chồn và 9 cá thể don thuộc họ nhím còn sống.
Bước đầu, Hoàng Văn Thảo khai nhận, số động vật hoang dã này được mua của một số người dân đi rừng ở huyện Tuyên Hóa đưa về huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để  tiêu thụ.
Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình xử lý. (VOV + An Ninh Thủ Đô 10/2) đầu trang(
Ngày 10/2, tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng Minh Trung (21 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh) về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 28/12/2014, Hoàng Minh Trung điều khiển xe ô tô không có biển kiểm soát chở gỗ lậu từ xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) ra huyện Đạ Huoai. Nhận được tin báo, ông Vũ Xuân Hải (Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) và ông Cao Viết Lư (cán bộ kiểm lâm) dùng xe mô tô đi tuần tra. Khi đến khu vực trước UBND xã Mỹ Đức đã phát hiện xe ô tô của Trung và ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, Trung không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục lái xe bỏ chạy và liên tục lạng lách để không cho xe của cán bộ kiểm lâm vượt lên. Khi ô tô của Trung đi đến ngã ba thôn 1, xã Quốc Oai (Đạ Tẻh), ông Lư điều khiển xe mô tô vượt lên và ra hiệu dừng xe nhưng Trung đã lái ô tô tông thẳng vào sau xe của hai cán bộ kiểm lâm. Hậu quả làm ông Hải tử vong do đa chấn thương, ông Lư bị thương nhẹ. Qua kiểm tra, xe ô tô của Trung có chở 15 hộp gỗ xuân thôn (thuộc nhóm VI, khối lượng 2,668 mét khối).  Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Minh Trung là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người thi hành công vụ nên tòa đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù và yêu cầu bồi thường cho gia đình ông Hải số tiền 262 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, ông Hoàng Đức Nhì (bố của Trung) có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho con (vì Trung chưa có bằng lái xe ô tô), gây ra hậu quả nghiêm trọng nên được cơ quan điều tra tách ra xử lý bằng một vụ án khác. (Tiền Phong 11/2; Tin Tức + Thanh Niên + Nhân Dân + Tuổi Trẻ 10/2) đầu trang(
Liên quan đến vụ việc Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh mang bán đấu giá 42 con tê tê, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) khẳng định đó là một hành động phạm pháp, tiếp tay cho nạn săn bắn trái phép.
1/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh được Cục cảnh sát môi trường (Bộ Công an) chuyển giao xử lý 42 cá thể tê tê Java (tương đương 200 kg) vận chuyển trái phép tại địa bàn. Sau đó, UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính người vi phạm, đồng thời bán đấu giá toàn bộ số tê tê tang vật.
Quyết định trên gặp phải sự phản đối từ phía tổ chức bảo tồn. Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), UBND tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã. Quyết định của tỉnh không có tính răn đe và vô tình biến cơ quan chức năng trở thành một mắt xích trong việc đưa động vật hoang dã "bất hợp pháp" trở lại lưu thông trên thị trường với danh nghĩa "hợp pháp".
Theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này, tê tê Java là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Rồi vào năm 2013, Nghị định 160/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2014) đã liệt kê thêm hai loài tê tê của Việt Nam trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Cũng theo Nghị định này thì “Chế độ quản lý đối với loài thuộc Danh mục động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được xác định là loài ưu tiên bảo vệ được áp dụng theo quy định tại Nghị định này”. Như vậy, chế độ quản lý đối với tê tê Java phải được áp dụng theo quy định tại Nghị định mới, kể cả vấn đề xử lý tang vật bị tịch thu.
Ngoài ra, ENV cho rằng việc đưa ra vấn đề “nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên” trong trường hợp này thể hiện hiểu biết còn rất hạn chế của các cán bộ thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã của tỉnh Bắc Ninh, bởi lẽ nếu đây thực sự là những cá thể tê tê Java có nguồn gốc gây nuôi thương mại từ các trang trại hợp pháp và có giấy phép vận chuyển hợp lệ thì các cá thể tê tê này cần được trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế là cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tịch thu các cá thể tê tê Java nói trên.
Rất nhiều các chuyên gia và những người có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam đồng tình với những phân tích của ENV. Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhận xét như sau: "Tê tê là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160. Các hành vi vi phạm đối với tê tê phải được xem xét, xử lý hình sự theo Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009”. (Người Đưa Tin 10/2) đầu trang(
Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, năm 2014 lực lượng kiểm lâm địa bàn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 812 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR).
So với năm 2013 giảm 117 vụ. Đã tịch thu trên 450 m3 gỗ các loại, hơn 1.000 kg động vật rừng, 22 cưa xăng, 14 xe máy… Thu nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng. Bên cạnh xử lý vi phạm hành chính, năm vừa qua cũng đã khởi tố 2 vụ án hình sự. Trong đó, xét xử 1 bị cáo vi phạm các quy định về PCCC để xảy ra cháy rừng tại huyện Hà Trung với mức án 5 năm tù giam, buộc bồi thường 250 triệu đồng; 1 vụ vi phạm về khai thác – BVR được chuyển cơ quan điều tra CA huyện Lang Chánh tiếp tục điều tra, xử lý....
Trao đổi với PV, ông Lê Thế Long, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Trong thời gian tới sẽ tổ chức kiểm tra toàn diện diện tích rừng các khu vực trọng điểm ANR về khai thác, các tuyến vận chuyển buôn bán lâm sản tại 6 huyện trọng điểm ANR; chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản đưa vào các cơ sở trưng cất tinh dầu vù hương tại huyện Như Xuân. Đồng thời tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của CBCC, VC, LĐHĐ có liên quan vi phạm 5 điều quy định của ngành trong thi hành công vụ tại 03 đơn vị Kiểm lâm Quan Hóa, Thường Xuân và Ven Biển.
Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp PCCCR từ tỉnh đến cơ sở; các đơn vị trọng điểm về cháy rừng thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực chỉ huy chữa cháy rừng 24/24h trong ngày. 2 Đội KLCĐ và PCCCR phối hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền lưu động công tác PCCCR và kiểm tra toàn diện hệ thống đường băng cản lửa xung quanh các khu vực di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu vực nghĩa địa, nơi có nguy cơ cháy rừng cao trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
Tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến QL1A, tuyến đường sắt qua Thanh Hóa, các tuyến nội tỉnh, đường Hồ Chí Minh; thường xuyên phối hợp với các Hạt Kiểm lâm trên tuyến tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ ANR tại gốc; phòng Thanh tra pháp chế tham gia trực tiếp với 2 Đội trong thực hiện nhiệm vụ để có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động chống buôn lậu lâm sản, ông Long cho biết thêm. (Công Lý 10/2) đầu trang(
Năm 2020 Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ đón khoảng 65 vạn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 5,5 vạn
Gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế địa phương. Phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành một trong những vùng du lịch - sinh thái hấp dẫn "bậc nhất" khu vực châu Á - Thái Bình Dương, động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
Theo đó, năm 2020 Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ đón khoảng 65 vạn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 5,5 vạn. Năm 2030 dự báo khoảng 135 vạn lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 5,5 vạn.
Theo quy hoạch, sẽ bảo tồn nguyên trạng và tính toàn vẹn của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong mối liên kết bảo tồn với vùng sinh thái Hin Nammo của Lào và quần thể sinh thái dãy Trường Sơn. Thiết lập và kiểm soát các hành lang đa dạng sinh học lưu vực sông Son, sông Ranh, sông Nhật Lệ nối liền Vườn quốc gia với các vùng tự nhiên khác trong vùng miền Trung.
Kiểm soát các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khai thác đá mỏ quặng, kinh tế thương mại, phát triển dân cư... trong vùng đệm, đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu Thượng Trạch, cửa khẩu Cha Lo, dọc 2 bên bờ sông Son để không ảnh hưởng đến bảo tồn.
Phát triển khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, liên kết hợp tác với các trung tâm du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử trong địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền Trung trên tuyến du lịch quốc gia "Con đường di sản miền Trung".
Xây dựng tuyến không gian lễ hội kéo dài từ biển đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dọc theo đường thủy từ sông Gianh đến sông Son và theo đường bộ từ thành phố Đồng Hới đến đô thị Du lịch Phong Nha. Xây dựng trung tâm dịch vụ du lịch cao cấp tại Sơn Trạch, Phúc Trạch. Hình thành các điểm du lịch chất lượng cao trong Vườn quốc gia, trên sông Son, sông Troóc, sông Long Đại, thác nước Phù Định, núi Thần Đinh...
Hình thành các tuyến du lịch theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường 20 Quyết Thắng; tuyến đến bản A Rem qua các hang động; tuyến theo đường Hồ Chí Minh đến đỉnh U Bò, hang Én và hang Sơn Đoòng, sông Long Đại;...
Riêng đối với đô thị du lịch Phong Nha, sẽ phát triển đô thị du lịch và cảnh quan; cung cấp các dịch vụ đô thị cao cấp phục vụ bảo tồn và phát triển du lịch Vườn quốc gia. Dân số năm 2020 khoảng 13.000 - 18.000 người và năm 2030 khoảng 15.000-20.000 người.
Mở rộng, nâng cấp trung tâm xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch và lựa chọn quỹ đất cao ráo tại các thôn Xuân Sơn, Hà Lời... để xây dựng các khu chức năng đô thị hạn chế ngập lũ sông Son. Hình thành trung tâm dịch vụ du lịch Phong Nha trên cơ sở nâng cấp trung tâm du lịch hiện có trên sông Son thành trung tâm dịch vụ du lịch cao cấp phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.
Mở rộng, nâng cấp trung tâm xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch về phía Đông đường Hồ Chí Minh. Phát triển các khu nhà ở sinh thái, dịch vụ công cộng phục vụ khu dân cư nông thôn xã Phúc Trạch và lân cận, chợ nông sản đầu mối, dịch vụ quá cảnh trên đường Hồ Chí Minh. (Công An Nhân Dân 11/2) đầu trang(
10.2, tổ kiểm tra thuộc Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau vừa có kết luận hơn 3ha rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Kiến Vàng (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) bị chặt phá.
Trước đó, ngày 4.12.2014, báo NTNN có bài: “Cà Mau: Cán bộ bắt tay với lâm tặc phá rừng?” phản ánh việc người dân ở xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tố giác cán bộ của Ban QLRPH Kiến Vàng bắt tay với lâm tặc tàn phá nhiều cánh rừng phòng hộ xung yếu. UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở NNPTNT Cà Mau xác minh, làm rõ.
Theo kết luận kiểm tra tại chốt Láng Cháo (thuộc Ban QLRPH Kiến Vàng), có đến 28 vị trí cây rừng phòng hộ bị chặt phá trái phép (3,19ha, chủ yếu là cây đước có độ tuổi từ 10 -20 năm), tổng trữ lượng hàng trăm m3 gỗ, cán bộ Ban QLRPH Kiến Vàng thiếu trách nhiệm trong tiếp nhận thông tin từ dân cung cấp, dùng lời lẽ thiếu tế nhị, xúc phạm người tố cáo.
Trước đó, lãnh đạo Ban QLRPH Kiến Vàng nhận khuyết điểm, kiểm điểm 5 cán bộ và trực tiếp đến nhận lỗi với người dân. (Dân Việt 11/2) đầu trang(
Hà Nội: Siết chặt quản lý hoạt động mua bán động vật hoang dã
Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã (ĐVHD) tại các thành phố như Hà Nội ngày càng lớn, đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán đang đến gần. Chính vì vậy, thời gian qua, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu và đẩy lùi các hoạt động làm gia tăng tội phạm về buôn bán trái phép ĐVHD.
Theo Kết quả khảo sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa công bố, năm 2014 mức độ các vi phạm về tiêu thụ ĐVHD tại Hà Nội được đánh giá là khá phổ biến. Theo đó, trong tổng số 1.921 cơ sở kinh doanh đã khảo sát trên địa bàn 6 quận của Hà Nội (bao gồm: Quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm,Tây Hồ, Cầu Giấy và Long Biên) phát hiện 408 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm (chiếm 83%), chủ yếu tại các nhà hàng.
Qua đó, cơ quan chức năng tại 6 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xử lý thành công 209 trong tổng số 408 cơ sở có dấu hiệu vi phạm tại Hà Nội, đạt tỷ lệ 51%. Trong đó, quận có số lượng các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD cao nhất là Long Biên (chiếm 42%). Quận Cầu Giấy đứng thứ hai với tỷ lệ là 28%, cao hơn nhiều so với các quận được khảo sát năm 2013. Như vậy, cứ 10 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội thì có tới 2 cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ ĐVHD.
Cùng với đó, báo cáo của ENV cũng cho thấy, năm 2014 có 29 vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan tới hành vi nuôi nhốt, bán hoặc quảng cáo các cá thể ĐVHD còn sống được đơn vị này thông báo tới cơ quan chức năng thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ 31% số vụ việc nêu trên được xử lý thành công, dù các cơ quan chức năng đã có phản hồi cho toàn bộ các vụ việc được thông báo. Như vậy, tỷ lệ các vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống được xử lý thành công thậm chí còn thấp hơn so với kết quả tương tự trong năm 2013 (34,7%).
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dấu hiệu vi phạm phổ biến nhất liên quan đến các cá thể ĐVHD còn sống là hành vi nuôi nhốt một số loài như cu li, khỉ và mèo rừng. Một số trường hợp người vi phạm đã kịp thời tẩu tán hoặc cất giấu cá thể ĐVHD khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.
Trước tình trạng trên, các chuyên gia môi trường cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của thủ đô làm gia tăng nhu cầu sử dụng và chuyển đổi tài nguyên trong đó có tài nguyên sinh vật (động thực vật hoang dã, gỗ quý..). Điều này dẫn đến việc săn bắn và buôn bán trái phép ĐVHD vẫn diễn ra khiến nhiều loài ĐVHD có nguy cơ tuyệt chủng.
Theo ông Hoàng Đức Vĩnh, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, qua nắm tình hình và điều tra cơ bản cho thấy Hà Nội có nhiều tuyến phố giao thông huyết mạch, là địa bàn gây nuôi, trung chuyển, đồng thời cũng là địa bàn tiêu thụ ĐVHD quý hiếm lớn trong cả nước. Đây cũng chính là địa bàn các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn bán, vận chuyển ĐVHD quý hiếm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho công tác phòng ngừa đấu tranh trong lĩnh vực này. Trong khi đó, lực lượng cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực này còn mỏng, dàn trải, kinh nghiệm còn hạn chế dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.
Mặt khác, các loại sản phẩm, chế phẩm từ ĐVHD là mặt hàng đem lại lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng phạm tội đã bất chấp khung xử phạt và vẫn vi phạm. Cùng với đó, hệ thống các văn bản pháp luật mặc dù được sửa đổi, bổ sung nhưng thực tế còn thiếu và chưa đồng bộ đã tạo nhiều lỗ hổng để đối tượng lợi dụng hoạt động.
Cùng chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở TN&MT hà Nội cho rằng: Để ngăn chặn tình trạng gia tăng buôn bán, sử dụng các loài ĐVHD cần tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền; thiết lập quy định chặt chẽ, cấm xuất khẩu, mua bán một số loài ĐVHD quý hiếm và các chế phẩm của chúng. Các cơ quan quản lý cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm, quản lý thị trường trong việc xử lý các dấu hiệu vi phạm được thông báo từ người dân. Đồng thời, xây dựng các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ ĐVHD qua các kênh truyền thông đại chúng như tivi, đài, báo…
Các chuyên gia môi trường cũng cho rằng, việc buôn bán, vận chuyển trái phép ĐVHD vẫn là vấn nạn không của riêng quốc gia nào, nhất là những nước có nguồn sinh học đa dạng như ở Việt Nam. Chính lợi nhuận khổng lồ này đã khiến cho việc chống lại các hoạt động buôn bán bất hợp pháp các ĐVHD nguy cấp ở Việt Nam trở nên phức tạp. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng trên không phải dễ, bởi các văn bản pháp luật về bảo tồn ĐVHD nguy cấp, quý hiếm đang có những vướng mắc nên việc xử lý hình sự đối với các đối tượng vi phạm còn ít so với số lượng các vụ vi phạm được phát hiện.
Bởi vậy, để làm tốt công tác quản lý và ngăn chặn loại tội phạm này, ngoài biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, cùng với đó là kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có chế tài xử phạt mạnh mới góp phần ngăn chặn được nạn buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép. Đồng thời, cần sửa đổi và có các quy định chặt chẽ về tội phạm buôn bán các loài trong Bộ luật Hình sự để xử lý triệt để các vi phạm, góp phần bảo vệ có hiệu quả các loài ĐVHD tại Việt Nam. (Tài Nguyên Môi Trường 5/2) đầu trang(
Cần Thơ: Đốn hạ cây xanh giữa lòng thành phố
Gần đây, trên nhiều tuyến đường lớn ở quận Ninh Kiều đã xảy ra tình trạng doanh nghiệp và hộ dân tự ý chặt hạ cây xanh trên vỉa hè để làm lối ra vào, kinh doanh dù không được phép…
Là tuyến đường chính của trung tâm thành phố, đường 30-4 và đường 3-2 đã được TP Cần Thơ đầu tư hàng tỷ đồng để mở rộng và trồng cây xanh, tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị.
Nhưng vào khoảng 15h ngày 2-2, người dân phát hiện cây me có bán kính hơn 20cm trước cửa quán Bar Legend (số 354 đường 30-4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) đã bị chủ quán Bar này tự ý cho người đốn hạ để làm lối ra vào.
Sau khi nhận trình báo, sáng 3-2, đại diện UBND, quản lý đô thị phường Xuân Khánh và quận Ninh Kiều đã đến tiến hành lập biên bản về hành vi xâm hại cây xanh đối với ông Cao Thế Cường (chủ quán Bar Legend). Đồng thời cho trồng lại cây xanh khác để khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu.
Ông Huỳnh Quốc Hùng - cán bộ địa chính phường Xuân Khánh cho biết: “Trước mắt UBND phường sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính doanh nghiệp này, sau đó sẽ lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng cấp cao hơn tiến hành điều tra xử lý…”.
Sau khi bị xử lý vi phạm hành chính, ông Cao Thế Cường - Chủ quán Bar trình bày: “Trước đó do có xe tải đụng vào cây trên gây mất điện không kinh doanh được nên tôi đã báo cho cơ quan chức năng đến xử lý. Đợi lâu quá không có ai đến tôi đã cho người chặt bớt cành nhưng họ không biết đốn hạ luôn cây.”
“Trước đó, tại số nhà 148 đường 3-2 cũng đã xảy ra trường hợp một hộ dân tự ý đốn hạ cây xanh trên 2 năm tuổi để làm lối ra vào nhà.” - ông Hùng cho biết thêm.
Không chấp nhận hành vi xâm hại tới lợi ích công cộng để phục vụ lợi ích riêng của doanh nghiệp và cá nhân, chính quyền TP Cần Thơ cần sớm làm rõ việc này để xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn những hành vi xâm hại tương tự trong thời gian tới. (Tài Nguyên Môi Trường 3/2) đầu trang(
Gần đây, một số hộ dân ở núi Cấm (H.Tịnh Biên, An Giang) đã tận dụng phần đất rừng được khoán để phát triển mô hình nuôi nai, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Nguyễn Duy Mẫn (ở ấp An Hòa, xã An Cư, H.Tịnh Biên, An Giang) là một trong những nông dân nhận khoán và chăm sóc rừng cho Hạt Kiểm lâm trên núi Cấm. Năm 1999, ông được Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang hỗ trợ vốn nuôi một cặp nai. Ông đã trồng cỏ voi dưới tán rừng làm thức ăn cho nai để tiết kiệm chi phí. Sau 2 năm, ông Mẫn hoàn vốn và giữ lại cặp nai giống gầy đàn.
Đến nay, tổng đàn nai của ông đã lên đến 11 con, gồm 4 con cái và 7 con đực. Năm vừa qua, ông thu về khoảng 45 triệu đồng từ tiền bán nai tơ. Ngoài ra, ông còn lấy được 6 kg lộc nhung (sừng non của nai đực), bán với giá 15 triệu đồng/kg. Ước tính tổng thu nhập từ nuôi nai của ông Mẫn trên 100 triệu đồng/năm.
Cũng thành công với mô hình nuôi nai còn có ông Nguyễn Văn Sơn, nhà dưới chân núi thuộc ấp Tân Long (xã Tân Lợi, H.Tịnh Biên). Từ những cặp nai ban đầu, đến nay ông đã nhân giống được 12 con, gồm nai bố mẹ và hậu bị. Nai cái sau 2 năm tuổi có thể phối giống và mỗi năm chỉ đẻ 1 con. Nai đực sau 1 năm rưỡi bắt đầu cho lộc nhung. Con càng lớn lộc nhung càng nhiều, con 5,5 năm tuổi mỗi lần cắt được 2 - 2,5 kg lộc nhung. Hiện mỗi năm ông Sơn lấy được 7 - 10 kg lộc nhung và bán từ 1 - 3 cặp nai giống (khoảng 6 tháng tuổi), bình quân thu nhập khoảng 200 triệu đồng.
Ông Sơn cho biết nai rất dễ nuôi, nhanh lớn, ít bệnh. Hằng ngày, ông chỉ đi cắt cỏ, hái lá cây rừng hoặc lấy các phụ phẩm nông nghiệp cho nai ăn. Từng trải qua nhiều năm nuôi bò, hươu nên việc nuôi nai đối với ông không quá khó khăn. Hiện còn là người hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc đàn nai và cách cưa sừng lấy lộc nhung. Theo ông Sơn, ở vùng Bảy Núi, mô hình nuôi nai mang lại lợi nhuận cao gấp 2 - 3 lần nuôi bò, heo nhưng vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Hơn nữa, muốn cho đàn nai phát triển tốt, lộc nhung dồi dào, người nuôi cần phải có đất để trồng cỏ cho nai ăn.
Có thể nói mô hình nuôi nai ở núi Cấm đã mang lại hiệu quả khá cao, không những giúp bà con cải thiện cuộc sống mà còn góp phần phát triển rừng và bảo tồn các loài động vật hoang dã. (Thanh Niên 11/2) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Đó là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trong hội nghị tổng kết công tác SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) ngày hôm qua (10/2) tại TP.HCM.
Năm 2014, trong khi các cây trồng khác "được mùa được giá" thì cây cao su lại "được mùa, giá giảm sâu", đến nay chỉ còn trên dưới 30 triệu đồng/tấn xấp xỉ với giá thành SX. Năm 2015, theo dự báo của VRG, giá cao su sẽ tiếp tục bất lợi. Thế nên, vấn đế cốt lõi hiện nay là làm thế nào để giảm giá thành SX 1 tấn sản phẩm xuống ở mức thấp hơn 30 triệu đồng.
Trong khi đó, năm 2014, theo ghi nhận chúng tôi thì có khá nhiều Cty cao su có giá thành SX khác nhau. Cụ thể, Cao su Đồng Phú là 33 triệu/tấn; Cao su Phước Hòa 36,5 triệu/tấn; Cao su Kon Tum là 29 triệu đồng/tấn... còn VRG có giá thành 36 triệu đồng/tấn. Điều đáng nói là trong giá thành SX cộng cả tiền thuê đất trồng cao su, như ở Cty CP Cao su Tây Ninh hàng năm nộp tiền thuê đất quá cao, gần bằng 20% giá bán cao su. "Hiện nay, Cty chúng tôi có 2 cái nhất Tập đoàn, đó là NS vườn cây cao nhất là 2,3 tấn/ha và tiền thuê đất cao nhất 5 triệu đồng/ha vườn cây khai thác. Giá thuê đất quá cao nên chúng tôi nâng NS kiểu gì cũng khó mà có đường ra" - ông TGĐ Lê Văn Chành kêu khó.
Còn theo ông Lê Thanh Hưng, quyền TGĐ Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tổng DT vườn cây đang khai thác của Cty là 28 ngàn ha, nhưng NS nhiều năm qua chỉ đạt bình quân có 1,46 tấn/ha, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến giá thành khá cao lên tới 39 triệu đồng/tấn. "Năm 2014 Cty bán giá 43 triệu đồng/tấn, nên vẫn có lãi 4 triệu. Năm nay chúng tôi tích cực tìm các giải pháp tác động bằng yếu tố KHKT nhằm tăng NS vườn cây, đồng thời tiến hành trồng thử nghiệm xem cây trồng nào có hiệu quả để trồng xen trong vườn cây cao su" - ông Hưng chia sẻ.
Tương tự, tại Cty CP Cao su Hòa Bình, do NS vườn cây cũng đạt thấp khoảng trên 1 tấn/ha trên tổng DT cao su khai thác là 1.000 ha nên giá thành lên tới 39-40 triệu/tấn. Ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch HĐTV VRG nhấn mạnh: "Năm 2015 Tập đoàn cố gắng kéo giá thành từ 36 triệu xuống còn 30 triệu đồng/tấn. Để làm được điều này thì phải giải quyết đồng bộ các vấn đề có liên quan từ chỗ tăng NS, chế độ cạo, giảm các chi phí quản lý, điều chỉnh lại cơ cấu sản phẩm và đặc biệt là chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đó là nên trồng xen cây gì là hợp lý".
Theo VRG thì doanh thu năm 2014 giảm mạnh hơn so năm 2013 chủ yếu do giá bán mủ cao su giảm mạnh. Năm 2013, giá bán mủ cao su đạt bình quân 51,8 triệu/tấn thì năm 2014 còn 37,3 triệu/tấn, chỉ bằng 72% so với giá bán năm ngoái. Tuy vậy, VRG vẫn đạt doanh thu tiêu thụ cao su là 11,5 nghìn tỷ đồng, đảm bảo thu nhập của gần 120 nghìn lao động ở mức trên 5 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách 1,2 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt sản lượng xuất khẩu vẫn đạt được 1,067 triệu tấn cao su các loại, kim ngạch XK đạt 1,78 tỷ USD.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao nỗ lực của ngành cao su, trong đó VRG cố gắng vượt qua khó khăn, duy trì ổn định, phát triển đúng hướng, đúng chủ trương của Bộ, Chính phủ. Dù là năm đầy khó khăn, đầy "sóng gió" nhưng Tập đoàn tiếp tục SXKD có lãi, bảo đảm thu nhập người lao động, góp phần vào việc ổn định tình hình KT-XH cả nước. Năm nay, dự báo giá cao su tiếp tục giảm sâu nên VRG đã xây dựng "kịch bản" giá thành 30 triệu/tấn, giá bán 31 triệu, lãi 1 triệu/tấn.
Về việc này, Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý VRG cần cắt giảm chi phí nhằm giảm tối đa giá thành SX, tiếp tục điều chỉnh lại cơ cấu sản phẩm, đặc biệt là không chạy theo diện tích cao su, kể cả sản lượng cao su nguyên liệu. Chính việc gia tăng sản lượng cao su nguyên liệu đã làm ảnh hưởng không chỉ ở thị trường trong nước mà cả cung cầu thế giới. "Trong thời gian tới, Tập đoàn chú ý thúc đẩy chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, kể cả "công nghệ đỉnh cao" và không chỉ ứng dụng trong trồng trọt mà cả chế biến mủ cao su. Đã đến lúc VRG cần phải bước vào công nghiệp chế biến, phát triển chuỗi sản xuất bền vững và thật sự hiệu quả" - Bộ trưởng nhấn mạnh. (Nông Nghiệp VN 11/2) đầu trang(
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015.
Theo đó, năm nay Thanh Hóa tiếp tục thực hành “tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức” bằng việc không tổ chức lễ ra quân trồng cây quy mô cấp tỉnh mà giao cho các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn một xã (phường, thị trấn) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và chủ động mời lãnh đạo tỉnh tham dự, sau đó phát động trồng cây tới các cấp, các ngành, đơn vị và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia.
Dự kiến sẽ có 7 – 8 vạn cây được trồng đầu xuân, chủ yếu là các loài cây như lim, lát, xà cừ, keo, sấu, sao đen…, góp phần hoàn thành kế hoạch trồng hơn 1 triệu cây phân tán năm 2015.
Được biết, năm 2014 toàn tỉnh Thanh Hóa trồng được hơn 11.400 ha rừng tập trung; trồng 4 triệu cây phân tán các loại, đưa độ che phủ rừng lên đạt 51,5%.. (Nông Nghiệp VN 11/2) đầu trang(
UBND tỉnh đã họp nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và vùng đồi, rừng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt công tác quy hoạch rừng. Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn lại đơn vị tư vấn để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Các huyện tập trung rà soát, xác định các tiểu khu, vùng rừng trong diện tích quy hoạch nhằm hạn chế sai sót và triển khai các giải pháp có hiệu quả.
Các sở, ngành chức năng phân công các nhóm công tác bám sát địa bàn, cơ sở để đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch rừng. (Đại Biểu Nhân Dân 11/2) đầu trang(
6-2-2015, Ban QL Rừng phòng hộ Anh Sơn tổ chức hội nghị người lao động năm 2015. Đến dự có Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chủ tịch MTTQ huyện, toàn thể CBCNV, người lao động Rừng phòng hộ Anh Sơn.
2014, Ban QL đã tổ chức, bảo vệ tốt diện tích được giao 8146,8 ha, trong đó Rừng phòng hộ 7.916 ha, Rừng sản xuất 220,8 ha, Rừng mỡ giống 10 ha. Ban đã tổ chức 75 đợt tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCR, mở 4 lớp tập huấn về công tác bảo vệ rừng, PCCR cho 4 xã với 240 lượt người. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên diện tích rừng được quản lí, tổ chức 2 đợt tuần tra, truy quét một số đối tượng lẫn chiếm của các gia đình thuộc huyện Tân Kỳ, Đô Lương và tại các xã Vĩnh Sơn, Tào Sơn (Anh Sơn), truy đuổi 30 đối tượng khai thác lâm sản đốt ong, lấy măng. Năm 2014, đã trồng rừng 768 ha đạt 120 % kế hoạch, trồng rừng phòng hộ 45,6 ha, trồng rừng dự án 147,722 ha, chăm sóc rừng phòng hộ 20 ha.
Ban quản lý Rừng phòng hộ đã sản xuất và cung cấp cây giống trồng rừng trên địa bàn 1.400.000 cây. Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, vai trò công đoàn được phát huy, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị gặp ốm đau, bệnh tật.
Mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, thu nhập đạt bình quân 4.752.000 đồng/người/ tháng. Trồng rừng 500 ha sản xuất cung ứng các loại giống cây gần 1,9 triệu cây, bảo vệ 8146,70 ha.
Buổi chiều cùng ngày ban QL rừng phòng hộ Anh Sơn tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa cơ quan Huyện uỷ, Cơ quan UBND huyện, rừng phòng hộ Thanh Chương. Ngày 6-2-2015, ban QL rừng phòng hộ Anh Sơn đã tổ chức thăm và tặng quà cho 7 hộ nghèo tại xã Hội Sơn, mỗi xuất 500 nghìn đồng. (Trang tin điện tử H.Anh Sơn, Nghệ An 10/2) đầu trang(
“Thanh cây giống” là tên nhiều người gọi anh Tô Hữu Thanh (sinh năm 1972, ở thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) – một người chuyên sản xuất, cung ứng cây giống cho trồng rừng.
Mỗi năm, vườn ươm của anh cung cấp 10 triệu cây giống, với nhiều loại cây, như keo, bạch đàn, lim, chò, xà cừ... Do cây giống của anh chất lượng, anh lại mua bán uy tín nên được nhiều người trồng rừng trong cả tỉnh Quảng Ngãi biết đến.
Anh Thanh kể, năm 1994, khi phong trào trồng bạch đàn, keo ở đồng bằng và miền núi Quảng Ngãi rộ lên, nhận thấy nhu cầu về cây giống sẽ tăng, anh nảy sinh ý tưởng làm vườm ươm. Nhờ người quen giới thiệu, anh thuê 6.000m2 đất ở xã Sơn Dung (Sơn Tây) để làm vườn ươm. Công việc phát đạt, chỉ một năm sau, anh phải chuyển địa điểm vườn ươm về xã Sơn Tân (Sơn Tây) – nơi có diện tích lớn hơn với 2ha. Cùng với 2 loại cây giống chính là keo và bạch đàn, anh mở rộng sang ươm trồng xà cừ, lim, bời lời...
Sự đa dạng về chủng loại và chất lượng cây giống đã đưa danh tiếng của vườn ươm anh Thanh đi xa.
Đến nay, sau hơn 20 năm tồn tại, ngoài vườn ươm tại xã Sơn Tân, anh Thanh đã mở rộng thêm vườn ươm xuống xã đồng bằng Nghĩa Thắng (huyện Sơn Tịnh). Khách hàng của anh hầu hết các địa phương trong tỉnh, cái tên “Thanh cây giống” trở thành thương hiệu mà dân trồng rừng Quảng Ngãi ai cũng biết. Mỗi năm, anh cung cấp cho người dân Quảng Ngãi 10 triệu cây giống các loại, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Cùng với cung cấp cây giống lâm nghiệp, anh còn được biết đến là ông chủ rừng với 15ha rừng keo và bạch đàn, chỉ sau 2 chu kỳ khai thác vừa qua, đã mang về cho anh trên 6 tỷ đồng.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn giải quyết công ăn việc làm cho 70 lao động thường xuyên, với mức thu nhập từ 3,5-10 triệu đồng/tháng/người; trên 100 lao động thời vụ, với tiền công từ 110.000-150.000 đồng/ngày/người. (Dân Việt 11/2) đầu trang(
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với diện tích rừng đã được chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang mục đích không phải lâm nghiệp tại các đơn vị chủ rừng, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở NNPTNT là cả tỉnh sẽ trồng gần 113ha rừng thay thế.
Con số 113ha nói trên là khá nhỏ so với kế hoạch trồng rừng thay thế của Lâm Đồng năm 2015 đã được phê duyệt: 772ha; trong đó gồm 334ha trồng rừng thay thế diện tích đất lâm nghiệp chuyển sang làm thủy điện và 437ha diện tích đất lâm nghiệp chuyển sang mục đích khác. Thực tế từ khi chính sách trồng rừng thay thế được hình thành và triển khai thực hiện, nhiều địa phương vấp phải sự hững hờ, hoặc cũng có thể gọi là sự chây ỳ của các đơn vị có trách nhiệm trồng rừng thay thế - các DN thủy điện, các chủ dự án sử dụng đất rừng vào mục đích ngoài lâm nghiệp.
Việc trồng rừng thay thế ở Lâm Đồng được thực hiện theo hai hình thức: Các DN tự trồng hoặc các đơn vị chủ rừng nộp tiền trồng rừng thay thế với đơn giá gần 85 triệu đồng/ha (tiền của DN có diện tích rừng cần trồng thay thế). Thực tế cho thấy, hầu hết các DN thủy điện trên địa bàn Lâm Đồng đều chọn cách chi tiền cho các chủ rừng trồng rừng thay thế cho đơn vị mình. Trong kế hoạch 2014, đến cuối tháng 8.2014 - khi mùa trồng rừng sắp kết thúc, hầu hết các đơn vị vẫn cứ trây ỳ với cả hàng chục lý do được đưa ra như DN đang thiếu vốn, việc đo vẽ hiện trạng chưa được thống nhất, định mức trên một đơn vị diện tích trồng rừng chưa được thống nhất...
Trong thực tế, tại Lâm Đồng, diện tích trồng rừng thay thế chỉ đạt không quá 50% so với kế hoạch năm. Có lẽ trong năm 2015, sự kiên quyết trong xử lý đối với những DN tỏ ra trây ỳ cần được các cơ quan hữu trách và chính quyền đặc biệt lưu tâm. (Lao Động 11/2) đầu trang(
Đã hơn một thế kỷ, kể từ thời Pháp thuộc đến nay, cây cao su xuất hiện ở Việt Nam đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
Cao su đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động ở các vùng nông thôn miền núi... Trăm năm "vàng trắng" Nhận thấy cây cao su là cây chủ lực mũi nhọn về kinh tế của đất nước nên sự nghiệp phát triển cao su luôn được Chính phủ đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, đến nay cả nước đã có tổng diện tích cao su đạt 950.000 ha, trong đó diện tích do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) quản lý hơn 400.000 ha, được phát triển đều khắp trên cả nước, từ miền Nam Trung bộ, Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung, rồi ra mãi vùng Tây Bắc.
Còn nhớ, trước lúc đưa cây cao su ra phát triển tại miền Tây Bắc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, dự án trồng cao su ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc là một việc làm cần thiết nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tạo công ăn viêc làm cho số đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái… góp phần an sinh xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới của Tổ quốc.
Tại buổi nói chuyện với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Sơn La, Chủ tịch nước lại tiếp tục khẳng định: Để công trình thủy điện Sơn La đảm bảo nguồn nước phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết chúng ta phải bảo vệ, phát triển tốt vốn rừng đầu nguồn thật bền vững, trong đó sự nghiệp phát triển cao su trên địa bàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển rừng.
Nhận thấy lợi ích kinh tế từ phát triển cao su, năm 2005 VRG được Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đồng ý đưa dự án cao su sang phát triển tại tỉnh Chăm Pa Sắc thuộc vùng hạ Lào với tổng diện tích 10.000 ha. Từ đó đến nay, trên đất nước Lào đã có thêm 7 dự án do VRG làm chủ đầu tư ở các tỉnh hạ Lào, Trung Lào, Bắc Lào… với tổng diện tích đạt trên 30.000 ha.
Đưa cây cao su sang đất nước Lào, ngoài việc phát triển kinh tế còn góp phần thắt chặt mối tình hữu nghị hai nước Việt - Lào anh em; được Chính phủ và các bộ tộc nước bạn Lào ghi nhận, đánh giá cao. Tiếp nối thành công trên đất Lào, năm 2012 VRG lại tiếp tục sang xứ sở Chùa Tháp Campuchia để đầu tư trồng cao su, đến nay tổng diện tích đạt gần 100.000 ha.
Ông Trần Ngọc Thuận, TGĐ VRG cho biết: "Tổng diện tích cao su chúng ta được xếp vào hạng thứ 4, sản lượng mủ xếp thứ 3, năng suất thứ 2 và xuất khẩu đứng hàng thứ 4 của thế giới. Vì thế, dự án phát triển cao su luôn được lãnh đạo các địa phương và nhân dân phấn khởi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cây cao su phát triển. Trên thực tế, dự án cao su đầu tư đến đâu thì hạ tầng cơ sở đều được đầu tư đến đó. Dự án không những tận dụng hết diện tích đất đai hoang hóa mà còn giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho các lao động miền núi, vùng sâu, vùng xa, chung tay xây dựng NTM".
Cũng theo ông Thuận, mặc dù sự cố giá mủ cao su bị giảm xuống mức thấp so với trước đây (từ 5.000 USD/tấn (từ 2009 - 2011) đến nay chỉ còn trên dưới 1.500 USD/tấn) nhưng chúng tôi vẫn luôn bình ổn giá trong nội bộ, bảo đảm đời sống cho trên 12 vạn công nhân lao động. Tuy tạm thời dừng việc phát triển diện tích cao su theo chủ trương của Chính phủ, Bộ NN-PTNT nhưng đối với diện tích bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây nên VRG vẫn đầu tư tái canh trở lại, bảo đảm vườn cây đúng với mật độ thiết kế nhằm giữ vững, ổn định diện tích cao su đã có. Xin chớ vội "quay lưng"!
Nói về giá trị của cây cao su, PGS-TS Trần Đức Viên, Học viện Nông nghiệp VN cho rằng: Cây cao su có giá trị kinh tế lớn nhất trong chi Hevea. Chất nhựa của cây là nguồn chủ lực trong SX cao su tự nhiên. Khi cây đạt độ tuổi từ 5 - 6 năm thì người ta bắt đầu thu hoạch nhựa mủ cho đến khi đạt độ tuổi 26 - 30 năm sẽ trở thành cả rừng gỗ quý. Các bộ tộc Lào đón nhận cây cao su do VN đầu tư Thời vàng son của cây cao su thiên nhiên kéo dài từ năm 1910 đến năm 2011 luôn được mệnh danh là dòng “vàng trắng”. Trong khoảng thời gian này chưa có loại cây nào đưa lại hiệu quả kinh tế như cây cao su.
Một chuyên gia nông nghiệp của Bộ NN-PTNT cho rằng, cây cao su đứng vững suốt cả chặng đường dài hơn 1 thế kỷ chưa bao giờ xảy ra sự cố suy thoái. Ngược lại, đối với các loại cây nông nghiệp, công nghiệp khác những chuyện bất cập xảy ra là chuyện thường. Thế vậy, hà cớ gì ngược đãi đối với cây cao su khi sự cố về gió bão, giá mủ hạ mới chỉ xảy ra một lần mà chúng ta đã vội quay lưng?! Và, cũng cần nói thêm rằng, “sự cố” này là do hệ lụy từ việc ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu gây nên, còn giá trị và tầm quan trọng của mủ cao su thì vẫn mãi mãi.
Hay nói thêm một khía cạnh khác nữa là, không có cây gì phát triển tạo tán phủ xanh đất trống, đồi núi trọc nhanh bằng cây cao su. Vì thế ngoài khai thác mủ ra, ta cứ coi cây cao su như là cây lâm nghiệp cũng rất giá trị đối với biến đổi khí hậu hiện nay. Theo số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), 6 tháng đầu năm 2014, cả nước có gần 4.000 ha cao su bị thanh lý chặt bỏ để trồng cây khác…
Tại tỉnh Bình Phước, một số diện tích cao su đang thu hoạch mủ đã bị người dân chặt bỏ, mặc dù chỉ vài năm trước, nó đã giúp họ giàu có. Do giá mủ cao su giảm, một số người đã vội vã quay lưng lại với cây cao su là không thể chấp nhận. Ngoài tỉnh Bình Phước, nông dân một số tỉnh khác cũng đang tâm chặt bỏ cây “vàng trắng” này để trồng cây keo...
Trước sự việc một số người dân quay lưng lại với cây cao su, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho rằng, cao su là cây lâu năm. Hết kỳ lấy mủ lại cho thu hoạch gỗ nên bài toán hiệu quả của cây cao su không thể tính một năm, hai năm, mà phải tính cả chu kỳ 25 - 30 năm. Vì vậy, ngành nông nghiệp các địa phương cần phải theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để tránh việc chặt bỏ diện tích cao su, gây thiệt hại cho người dân.
Ông Nguyễn Sỹ Lực, Chủ tịch HĐTV VRG nói: "Chủ trương của chúng tôi sẽ dừng lại ở mức độ từ 420.000 - 430.000 ha cao su. Tuy diện tích không tăng nhưng phải đảm bảo được tốc độ tăng trưởng hàng năm. Để ổn định tinh thần, nâng cao đời sống của người lao động, VRG sẽ tạo thêm một số mô hình SXKD trên cơ sở sẵn có như phát triển chăn nuôi, trồng xen các loại cây nguyên liệu, cây lương thực ngắn ngày nhằm có thu nhập thêm cho người lao động. Định hướng trên đã được đa số đơn vị cao su cả nước triển khai thực hiện tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao".
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy (Vĩnh Linh- Quảng Trị) cho biết: Là xã nằm sát bờ biển có tổng diện tích 1.300 ha cao su tiểu điền đã làm nên giàu có cho hầu hết người dân trong xã, ai ai cùng có nhà lầu, xe hơi. Năm 2013, bão đổ bộ vào làm đổ gãy đến 45% diện tích cao su đang trong thời kỳ khai thác mủ. Thế nhưng khi bàn đến việc chuyển đổi cây cao su sang trồng cây khác, người dân ồ lên cho rằng, mỗi cây cao su là mỗi hũ tiền tiết kiệm của người trồng, nên bão có đổ, giá mủ có thấp mấy đi chăng nữa thì họ vẫn luôn chung thủy với cây cao su. (Nông Nghiệp VN 11/2) đầu trang(
UBDN TX Sơn Tây vừa triển khai kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 tới các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn. The đó, trong 2015, toàn thị xã phấn đấu trồng được 40.000 cây xanh các loại.
Thời gian tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi của thị xã vào mùng 8 Tết tại Khu di tích Đền Và, phừng Trùng Hưng. (Kinh Tế Đô Thị 9/2) đầu trang(
Thời gian này, các địa phương đang tích cực chuẩn bị cây giống, vật tư nông nghiệp và làm đất phục vụ công tác trồng rừng vụ xuân. Theo kế hoạch, năm nay, toàn tỉnh sẽ trồng trên 15.000ha rừng các loại, trong đó, vụ xuân 8.000ha.
Những năm gần đây, phong trào trồng cây, gây rừng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2014, tuy vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng toàn tỉnh đã trồng mới hơn 15.506ha rừng (bằng 103,4% kế hoạch). Do việc trồng rừng tuân thủ đúng kỹ thuật, chất lượng cây giống bảo đảm, có đầu tư chăm sóc nên tỷ lệ sống đạt trên 85%, cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Phát huy kết quả trên, năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới trên 15.000ha rừng các loại, trong đó, rừng phòng hộ 1.100ha, rừng sản xuất trên 13.900ha. So với các năm trước, kế hoạch trồng rừng năm nay không phải là lớn, nhất là trồng và phát triển vốn rừng đã trở thành nghề của bà con nông dân từ vùng thấp đến vùng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, giá vật tư, phân bón tăng cao vẫn cần có sự chỉ đạo sát sao và sự nỗ lực cao của toàn xã hội.
Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ những ngày cuối năm 2014, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tới từng địa phương, đồng thời, phối hợp rà soát quỹ đất, tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương, hướng dẫn cho các chủ vườn ươm, người dân về kỹ thuật làm đất, gieo cây giống, trồng và chăm sóc rừng. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ chất lượng giống cây lâm nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, cấp chứng chỉ nguồn gốc lô cây con ngay tại vườn ươm. Đến nay, các vườn ươm trên địa bàn đã chủ động cây giống, đủ tiêu chuẩn phục vụ cho trồng rừng vụ xuân.
Chúng tôi về huyện Văn Yên nơi có diện tích đất lâm nghiệp lớn của tỉnh. Những quả đồi xanh bạt ngàn các loại cây nguyên liệu và quế đặc sản. Nghề rừng đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Do đó, kế hoạch trồng rừng hàng năm luôn được các địa phương và các hộ dân tích cực hưởng ứng.
Ông Đỗ Quang Trung - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: "Năm nay, toàn huyện có kế hoạch trồng mới 2.500ha rừng các loại, trong đó, 2.000ha quế. Dự kiến, 80% diện tích trồng vụ xuân. Để hoàn thành kế hoạch, huyện đã giao chỉ tiêu trồng rừng cho các xã. Cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc phát dọn thực bì, cuốc hố, nghiệm thu sơ bộ hiện trường. Đến thời điểm này, các đơn vị cung ứng, bà con nông dân đã gieo ươm khoảng 7 triệu cây giống, bảo đảm cơ bản đủ phục vụ trồng rừng năm 2015".
Ngoài chuẩn bị giống, đất, các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cũng tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây và tổ chức tết trồng cây đầu xuân Ất Mùi. Sự chuẩn bị chu đáo cùng với nỗ lực của bà con nông dân, chắc chắn kế hoạch trồng 8.000ha rừng vụ xuân cũng như cả năm sẽ sớm về đích. Tuy nhiên, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, tổng hợp số liệu theo từng tuần, tháng, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; làm tốt công tác hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để nâng cao chất lượng rừng trồng. Cùng với trồng rừng cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về rừng, đặc biệt chú trọng việc xử lý thực bì để phòng, chống cháy rừng. (Báo Yên Bái 10/2)đầu trang(
Với sự hỗ trợ của tổ chức ADDA Đan Mạnh, dự án “Thêm cây” do Hội Nông dân tỉnh thực hiện đã xúc tiến thành lập 40 nhóm nông dân sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.
Cũng từ đây, kiến thức sản xuất, năng lực tiếp cận thị trường của người nông dân được nâng lên một bước. Dự án triển khai tại 11 xã thuộc 2 huyện gồm Toàn Sơn, Cao Sơn, Hào Lý, Tu Lý, Tân Minh, Hiền Lương (Đà Bắc); Thu Phong, Đông Phong, Tây Phong, Xuân Phong, Yên Lập (Cao Phong).
Nhóm khai thác lâm nghiệp xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) là một trong những nhóm được thành lập đầu tiên vào năm 2011. Anh Đinh Văn Tiên, trưởng nhóm khai thác cho biết: Cách thức cụ thể là nhóm trực tiếp đứng ra mua lại diện tích rừng của bà con và tổ chức khai thác sau đó thuê xe vận chuyển đến bán thẳng cho nhà máy.
Thực tế cho thấy với cách làm này vừa tránh được tình trạng bị tư thương ép giá lại mang về lợi nhuận của các thành viên trong nhóm thông qua tham gia chuỗi giá trị. Các thành viên trong nhóm mạnh dạn chia sẻ rằng trước đây, trữ lượng gỗ là bao nhiều đều do tư thương tính toán.
Nay được dự án tập huấn kiến thức nên mỗi lần thu mua, khai thác, nông dân tự tính toán được trữ lượng nên hạn chế thấp nhất rủi ro. Một nhóm có hoạt động hiệu quả cũng được duy trì từ năm 2011 đến nay là nhóm lâm sản ngoài gỗ ở xã Toàn Sơn do chị Nguyễn Thị Bắc làm trưởng nhóm, có tổng số 12 thành viên.
Chị Bắc cho biết: Chúng tôi là những nông dân tự nguyện tham gia thành lập nhóm nuôi ong dưới tán rừng. Ở đây, nhờ còn nhiều diện tích rừng nên nguồn thức ăn cho ong khá thuận lợi. Khi được hỗ trợ cầu ong, con giống, chúng tôi đã đăng ký tham gia thực hiện và tính toán, đổi công. Hiện nhóm có nguồn tăng thu nhập hàng tháng, quý, năm đều đặn từ nghề nuôi ong lấy mật.
Trong số 40 nhóm sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ có 3 nhóm vườn ươm gồm 2 nhóm ở xã Yên Lập, Thu Phong (Cao Phong) và 1 nhóm ở xã Tu Lý (Đà Bắc). Theo ông Bùi Văn Lộc, trưởng nhóm vườn ươm xóm Chầm, xã Yên Lập (Cao Phong), quá trình thành lập, nhóm đã được hỗ trợ tập huấn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị vườn ươm như máy bơm, lưới, cuốc, xẻng, dao, kéo. Ngoài bán cây giống lâm nghiệp cho thành viên các nhóm trồng rừng, nhóm còn sản xuất lượng cây giống phục vụ nông dân các vùng lân cận. Đặc biệt, giá bán cho thành viên trong nhóm trồng cây lâm nghiệp cùng mạng lưới được ưu đãi thấp hơn 10% so với giá thị trường. Bình quân mỗi năm, 3 nhóm sản xuất được trên, dưới 13 vạn cây giống bao gồm keo tai tượng, mỡ, lát hoa, xoan lai.
Theo ông Bùi Văn Dán – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong, cái được lớn nhất của nông dân khi tham gia nhóm sở thích sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ là được theo học các lớp huấn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, kỹ thuật vườn ươm, tính toán trữ lượng gỗ, hạch toán kinh doanh lâm nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, maketting sản phẩm, tiếp cận thị trường...
Ngoài ra, mỗi nhóm được hỗ trợ nguồn kinh phí ban đầu 20 triệu đồng cho hoạt động để mua vật tư, dụng cụ lâm nghiệp gồm cuốc, xẻng, máy phát cỏ, cưa, phân bón và cây giống...
Đến nay, 40 nhóm sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ đang tiếp tục duy trì hoạt động với quy mô 10 – 15 thành viên/nhóm. Trong giai đoạn 2014 – 2017, dự án “thêm cây” sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc thành lập thêm 40 nhóm nông dân tại 2 huyện hỗ trợ, tiến hành chuyển đổi mạng lưới từ nhóm sang loại hình HTX. (Báo Hòa Bình 10/2)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang