Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 10 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho hay, năm 2014 lực lượng kiểm lâm địa bàn đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 812 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), giảm 117 vụ so với cùng kỳ năm 2013; tịch thu trên 450m3 gỗ các loại, hơn 1.000 kg động vật rừng, 22 cưa xăng, 14 xe máy…; thu nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng.
Bên cạnh xử lý vi phạm hành chính, năm vừa qua cũng đã khởi tố 2 vụ án hình sự. Trong đó, xét xử 1 bị cáo vi phạm các quy định về PCCC để xảy ra cháy rừng tại huyện Hà Trung với mức án 5 năm tù giam, buộc bồi thường 250 triệu đồng; 1 vụ vi phạm về khai thác – BVR được chuyển cơ quan điều tra CA huyện Lang Chánh tiếp tục điều tra, xử lý...(Nông Nghiệp VN 10/2) đầu trang(
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 2/2015 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức 10 đợt tuần tra tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết: Do huyện Khánh Vĩnh nằm trong địa bàn nóng thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm lâm luật của tỉnh, nên những ngày gần tết cán bộ Hạt Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra nhiều điểm nóng trên toàn huyện.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 2/2015 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức 10 đợt tuần tra tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trong đó có 2 đợt truy quét vào rừng, qua đó lực lượng kiểm tra phát hiện 11 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 17 m3 gỗ các loại và tạm giữ 5 chiếc xe gắn máy tại hiện trường.
Được biết trong năm 2014, tình trạng phá rừng tại huyện Khánh Vĩnh đã giảm gần 80%, lực lượng kiểm lâm đã bắt hơn 120 vụ vi phạm, thu giữ hơn 220 m3 gỗ các loại...(Nông Nghiệp VN 10/2) đầu trang(
Việc không rõ nguồn gốc của tê tê, theo ENV, điều này thể hiện sự hiểu biết hạn chế của cán bộ thực thi pháp luật của Bắc Ninh.
Liên quan đến vụ Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh bán 42 cá thể tê tê, ngày 6/2/2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh có Công văn số 24/CCKL-TTPC báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh xử lý vụ vi phạm vận chuyển 42 cá thể tê tê nhận bàn giao của C49 – Bộ Công an.
Viện dẫn quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho rằng, 42 cá thể tê tê với khối lượng 201kg được xác định là loại tê tê Java thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vào mục đích thương mại).
Cũng theo Công văn 24/CCKL-TTPC của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh, 42 cá thể tê tê không thuộc điều chỉnh của Nghị định 160/2013/NĐCP ngày 12/11/2013.
Do tình trạng sức khỏe của các cá thể tê tê ốm yếu, không có cơ sở khoa học để xác định được có nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên; xác định giá trị tang vật được hội đồng định giá tham khảo giá thị trường là 1,2 triệu đồng/kg.
Đối với việc xử lý 42 cá thể tê tê, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh trích dẫn Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 157/2013/NĐ-CP.
Theo công văn, toàn bộ số tiền bán tê tê đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.
Trước thông tin mà Chi cục Kiểm lâm báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh và được một số cơ quan báo chí đăng tải, chiều 9/2, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã có những phản ứng về vụ việc.
Theo ENV, Nghị định 32/2006/NĐ-CP quy định tê tê Java là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.
Tuy nhiên, vào năm 2013, Nghị định 160/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2014) đã liệt kê cả 2 loài tê tê (bao gồm tê tê vàng và tê tê Java) của Việt Nam trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Nghị định 160/2013/NĐ-CP thì “Chế độ quản lý đối với loài thuộc Danh mục động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được xác định là loài ưu tiên bảo vệ được áp dụng theo quy định tại Nghị định này”.
Do đó, chế độ quản lý đối với tê tê Java phải được áp dụng theo quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP, kể cả vấn đề xử lý tang vật bị tịch thu đã được quy định rõ ràng tại Điều 14 Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh viện dẫn không biết rõ nguồn gốc 42 cá thể tê tê bị thu giữ có “nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên”, theo ENV, điều này thể hiện sự hiểu biết còn rất hạn chế của các cán bộ thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) của tỉnh Bắc Ninh.
Theo ENV, nếu những cá thể tê tê Java có nguồn gốc gây nuôi thương mại từ các trang trại hợp pháp và có giấy phép vận chuyển hợp lệ thì các cá thể tê tê này cần được trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, thực tế là cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tịch thu các cá thể tê tê Java nói trên.
Điều đó chứng tỏ đối tượng đã không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng tê tê được vận chuyển.
Trong trường hợp tê tê Java bị vận chuyển trái phép thì việc xác định “nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên” là không cần thiết bởi lẽ việc xử lý tang vật đối với loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị tịch thu sẽ phải áp dụng các quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh trích dẫn Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 157/2013/NĐ-CP liên quan đến xử lý tang vật động vật rừng còn sống sau khi tịch thu là không đúng quy định của pháp luật.
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 157/2013/NĐ-CP đã nêu rõ “Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính”.
Tuy nhiên, theo ENV, các vi phạm đối với loài tê tê phải được áp dụng quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để xử lý và do đó việc áp dụng văn bản về xử phạt vi phạm hành chính để xử lý tang vật trong vụ việc hình sự là không đúng quy định của pháp luật.
Đồng quan điểm với ENV, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn - Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: “Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm thực thi Điều 190 Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999.
Theo đó, các hành vi vi phạm đối với các loài động vật thuộc Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 160 /2013/NĐ-CP sẽ phải xem xét, xử lý hình sự theo quy định tại Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999.
Bà Nhàn nhấn mạnh: “Tê tê là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013, theo đó các hành vi vi phạm đối với tê tê phải được xem xét, xử lý hình sự theo Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009”. (VOV 10/2) đầu trang(
Gia Lai đang vào mùa khô, đây là thời điểm rất dễ xảy ra cháy rừng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô, Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ  đã tăng cường các biện pháp phòng chống chữa  cháy rừng.
Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ quản lý bảo vệ trên 15 ngàn héc ta rừng , trong đó có 132 héc ta rừng trồng. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô 2014-2015, Ban quản lý rừng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng đối với con người; kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết an toàn lửa rừng, bảo vệ rừng đến từng hộ gia đình sống ven và gần rừng; thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực dẽ cháy để kịp thời ngăn chặn khi có cháy rừng xảy ra.
Anh Đặng Việt Dũng, Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ  cho biết: “Cùng với việc tuần tra kiểm sát, chúng tôi rất quan tâm đến việc tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng. khu vực này có nhiều người dân làm nương rẫy gần rừng chúng tôi hướng dẫn để họ sử dụng lửa an toàn để phòng chống việc cháy lan; vận động họ cùng tham gia phát hiện để phòng chống cháy rừng”.
Với sự chỉ đạo của chi cục kiểm lâm tỉnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Ban quản lý rùng phòng hộ Đức Cơ đã phối hợp với các xã trên địa ký kết giao ước quần chúng cùng tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng. Tại các khu trọng điểm về cháy rừng, các xã và ban quản lý rừng phòng hộ đều có tổ đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng, bố trí lực lượng người trực tuần tra canh gác 24/24.
Ông Bùi Văn Tịnh, Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ nói về các biện pháp để công tác phòng chốngcháy rừng hiệu quả: “Để thực hiện tốt việc PCCCR chúng tôi đã thực hiện các biện pháp mà ngành đưa ra; đồng thời dựa vào tình hình địa phương chúng tôi đã vận động nhân dân cùng tham gia, xây dựng các phương án cụ thể và triển khai lực lượng túc trực thường xuyên để đề phòng và xử lý kịp thời các tình huống”.
Hiện nay thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài, nguy cơ cháy rừng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, do vậy Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đang tập trung nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng. Hiện tại Ban quản lý rùng đã triển khai thực hiện phát đốt trước có điều khiển và làm đường băng cản lửa  ở các khu vực trọng điểm cháy để đề phòng; đồng thời trang bị nhiều công cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuần tra canh gác nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống bất trắc xảy ra. (Đài PTTH Gia Lai 8/2) đầu trang(
Hai con đại bàng Mông Cổ vừa được một thanh niên “nhập khẩu” đưa về Hà Nội, trưng bày trên phố Hàng Rươi (quận Hoàn Kiếm) thu hút rất nhiều người tới chiêm ngưỡng.
2 ngày qua rất nhiều người dân, du khách nước ngoài khi đi qua nơi có hai chú chim này trên phố Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phải nán để ngắm nghía, chụp ảnh, hỏi han thông tin về hai chú chim đại bàng có nguồn gốc từ Mông Cổ.
Chủ nhân của hai chú chim đại bàng này là anh Nguyễn Văn Hà. Theo anh Hà, hai con đại bàng này có tên là Golden Eagle.
“Người Mông Cổ thường nuôi chúng để đi săn bắt, kiếm thức ăn nên chúng còn được gọi là đại bàng vàng Mông Cổ”- anh Hà nói.
Anh Hà cho biết để đưa được hai chú chim này về Việt Nam phải trải rất nhiều thủ tục và được cơ quan quản lý về kiểm dịch, kiểm lâm ở cả nước ngoài lẫn Việt Nam thẩm tra, cấp giấy chứng nhận.
“Giá của chú chim này ở Việt Nam với đầy đủ giấy tờ vào khoảng 10.000 USD/con”- anh Hà tiết lộ.
Theo anh Hà, hiện tại ở Việt Nam chỉ có khoảng 5 con đại bàng vàng Mông Cổ; trong đó cả miền Bắc có 4 con và miền Nam có 1 con.
Việc chăm sóc cho đại bàng Mông Cổ hết sức cầu kỳ. Khi mới đưa về Hà Nội, anh Hà thường xuyên phải thức cùng chúng để “làm quen” và giữ chúng trên tay gần chỗ đông người để chúng nhanh thuần.
Chế độ ăn uống hàng ngày cho các chú chim phải được tính toán rất kỹ, cân đo số lượng và có điều chỉnh thức ăn phù hợp để ổn định trọng lượng của chim.
“Vài năm trở lại đây môn thể thao chim săn mồi đã được du nhập vào Việt Nam và được nhiều người yêu thích. Trong đó giống đại bàng Mông Cổ này tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực”- anh Hà cho biết.
Anh Nguyễn Mạnh Duy - một người chuyên chuyển các loại mặt hàng từ Nepal và Tây Tạng về Hà Nội - cho biết, những người muốn sở hữu chim đại bàng Mông Cổ cần phải tìm đúng địa chỉ để “nhờ cậy”, bởi loại chim này được vận chuyển theo đường hàng không, đưa về tới Hà Nội sẽ phải trải qua rất nhiều khâu kiểm tra, kiểm soát, cấp giấy chứng nhận. “Giá của chúng không hề rẻ nên chỉ những người thực sự có điều kiện kinh tế và đam mê mới dám sở hữu chúng”- anh Mạnh Duy nói. (Dân Trí 10/2) đầu trang(
Thời gian qua, các ban chỉ đạo bảo vệ rừng (nay là ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2014-2020) từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đều duy trì hoạt động với đầy đủ quy chế làm việc và phương án, kế hoạch từng năm.
Bên cạnh đó, các chủ rừng cũng xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo vệ rừng của đơn vị để tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên lâm phần được giao.
Cùng với việc tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng của các cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền các cấp và chủ rừng nên tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 82 vụ phá rừng với 35 ha; năm 2013 xảy ra 48 vụ với 18 ha và năm 2014, giảm xuống chỉ còn 7 vụ với 2,422 ha.
Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện nguồn đầu tư cho tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng; trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ trực tiếp bảo vệ rừng... còn thấp, đã tác động không nhỏ đến hiệu quả bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. (Báo Bình Phước 8/2) đầu trang(
Đào rừng rời núi xuống phố mỗi năm một nhiều, khiến núi rừng Tây Bắc ngày càng trở nên vắng bóng những cánh đào Xuân.


Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Ất Mùi. Trưng bày đào ngày Tết đã trở thành một thói quen, thậm chí với nhiều người, uống trà thưởng hoa đào là một thú chơi tao nhã. Song thú chơi này những năm gần đây đang góp phần làm cho những cây đào rừng có nguy cơ tận diệt. Vì người dân đã vào rừng chặt phá những cây đào cổ thụ để đem bán.
Vào thời điểm này, những cây đào cổ thụ, rêu mốc đã xuất hiện dọc tuyến phố bán hoa xuân tại Thành phố Sơn La. Những năm gần đây, nhiều người đã coi sưu tầm đào rừng, đào mốc trở thành “tiêu chí” để đánh giá sự sành chơi. Những cành đào rừng, thậm chí là cả cây đào rừng bị trốc tận rễ đã rời núi rừng về thành phố để thỏa mãn thú chơi của nhiều người.
Những chợ bán đào tự phát dọc quốc lộ 6 năm nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán. Đào rừng càng lâu năm, nhiều rêu mốc, càng có dáng lạ và cổ kính càng đắt giá. Có cành đào được mua với giá cả chục triệu đồng. Còn những cành đào thông thường có giá 500 nghìn đến 3 triệu đồng.
Anh Trần Công Đối - Khách mua đào - Thành phố Sơn La chia sẻ: "Cái xu thế bây giờ người ta thích những cái tự nhiên. Cái đào này cái thời gian hoa của nó nở ra sẽ được lâu hơn, mà mình không phải mát công chăm sóc; ví dụ như là cành này thì nó cũng phải mất tầm cỡ phải 10 năm trở lên, thì nó mới được như này, trên thân cây của nó có rêu mốc đầy đủ, đấy, thích là thích cái đấy".
Năm nay, những cành đào rừng cổ thụ hiếm hơn so với các năm trước nên giá cũng đắt hơn hẳn. Nhiều người mua để bày tại gia đình, mua để trưng ở cơ quan, cũng rất nhiều trong số đó mua để biếu xén. Nghề bán đào đã giúp cho 1 số người dân có nguồn thu nhập đáng kể, song những cây đào rừng theo từng năm, rời núi xuống phố khiến núi rừng Tây Bắc ngày càng trở nên vắng bóng những cánh đào xuân.
Anh Tòng Văn Dâm - Người bán đào cho biết:' Năm nay so với các năm thì hơi khó, vì càng năm càng hiếm đi, giá cả thì năm nay đào hiếm thì giá tăng hơn năm trước rồi."
Theo những người dân phố núi, để trồng 1 cây đào rừng đến khi có hoa, phải mất từ 8 đến 10 năm, còn để cây có rêu mốc thì thời gian phải lên đến vài chục năm. Để đáp ứng nhu cầu sính chơi đào rừng của người mua, nhiều người bán đào đã chặt, thậm chí đào cả gốc rễ của cây. Điều này càng làm cho  những cây đào rừng – đào mèo có nguy cơ tận diệt. (ANTV 9/2; VOV 8/2)   đầu trang(
Kon Tum là tỉnh có diện tích rừng lớn trong cả nước và cũng là địa bàn “nóng” về vấn đề khai thác lâm sản trái phép. Rừng Đắk Ang nằm giáp ranh giữa ba huyện Ngọc Hồi - Tu Mơ Rông - Đắk Tô là một ví dụ cho sự tàn phá rừng công khai đang diễn ra ở tỉnh này. Trong khi lực lượng chức năng thì không thể kiểm soát.
Theo chân anh N.V.N một lâm tặc đã giải nghệ dẫn PV từ xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi theo những con đường mòn còn mới nguyên dấu trâu kéo gỗ đến địa phận rừng thuộc xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Mới đến bìa rừng đã nghe văng vẳng tiếng gầm rú của cưa máy, tiếng rầm rầm của cây đổ. Lần theo những âm thanh, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang dùng cưa xăng cắt một gốc cây chừng 40cm, hơn chục phút sau thì cây đổ.
Ngay sau đó người đàn ông này đến một gốc cây gỗ khác đã được người đi cùng phát quang gốc rồi tiếp tục dùng cưa để đốn hạ. Theo quan sát, khoảng rừng bị chặt phẳng hàng ngàn m2, nhiều gốc cây đường kính lớn, nhỏ từ 20cm - 60cm bị chặt từ những ngày trước nhựa đã khô lại.
Càng đi sâu vào rừng, tiếng cưa máy càng gần, chát chúa hơn. Nhưng đứng giữa rừng sâu, âm thanh vang vọng, không xác định được phương hướng, địa điểm phát ra tiếng cưa.
Dọc theo con đường từ huyện Đắk Tô đến Đắk Glei, nhằng nhịt vết xe độ chế kéo gỗ vẫn còn mới nguyên, dân lâm tặc gọi đây là “đường 08”. Dọc hai bên đường là những đường “xương cá” dẫn vào nơi có những cây gỗ bị khai thác. Theo lời anh N, những cây gỗ sau khi được chặt hạ, sẽ được xẻ thành hộp tại chỗ rồi cho trâu kéo tập kết thành bãi ở con đường này, sau đó sẽ cho xe độ vận chuyển xuống địa điểm thuận lợi để những chiếc xe tải tiếp tục vận chuyển đi nơi khác.
Một số lâm tặc khác, sau khi xẻ gỗ thành hộp sẽ cho trâu kéo thẳng xuống địa điểm thuận lợi xe tải có thể vận chuyển đi được. Nói về việc lâm tặc mở đường lên rừng kéo gỗ, ông Vũ Văn Tình, Hạt phó Hạt Kiểm Lâm huyện Ngọc Hồi thừa nhận: “đường xe độ thì nhiều, không có đường, chúng (lâm tặc) cũng tự mở đường”.
Trước đó, từ xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, trong vai những người đi mua gỗ, PV được một lâm tặc dẫn vào bãi tập kết gỗ nằm ngay bên bờ suối Đắk Nít, cách trung tâm xã Đắk Sao chừng 2km.
Tại đây, vẫn còn mấy hộp gỗ chưa kịp chuyển đi. Có vẻ đây là bãi tập kết an toàn, lực lượng chức năng không hay biết khi anh này vô tư nói: “Nếu anh chị mua, em sẽ vận chuyển tới bãi này rồi anh chị cứ cho xe vào bốc đi”.
Qua trò chuyện, anh ta còn cho biết, tất cả các chủ buôn bán gỗ ở Đắk Sao đều phải sang rừng Đắk Ang để khai thác mang về vì “Đắk Sao làm gì còn gỗ nữa!”
Đến tại một bãi tập kết gỗ khác, trước mắt PV là những cây gỗ đã được xẻ thành hộp vuông, có đường kính từ 30x40, 40x60 với đủ các chiều dài từ 2,5 - 3 mét. Theo giới thiệu của anh này, toàn bộ 64 khúc gỗ hộp ở đây đều là gỗ thông nàng và anh ta còn niềm nở: “Muốn mua gỗ khác thì sang bãi khác cũng còn nữa”.
Khi PV ngỏ ý muốn mua những hộp gỗ đường kính lớn hơn, lâm tặc tỏ ý e ngại: “Loại đường kính cỡ 1 mét giờ hiếm lắm, nhưng loại đường kính 80 cm thì vẫn còn”, nói rồi “lâm tặc” tiếp tục dẫn đến một chỗ khác có hai khúc gỗ đường kính chừng hơn 1 mét đang nằm kẹt trong một khe núi rồi nói: “Đây là hai khúc gỗ sao cát, đường kính hơn 1 mét, dài 3 mét. Hôm bữa em hạ mà nó kẹt chưa xẻ được. Nếu anh chị thấy ưng thì em tìm cách lấy ra”.
Khi PV đặt câu hỏi làm sao đưa gỗ xuống TP Kon Tum khi dọc theo tỉnh lộ 678 từ xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông tới huyện Đắk Tô đã có hai trạm kiểm lâm và một chốt liên ngành đặt tại xã Kon Đào (huyện Đắk Tô), lâm tặc này cho biết, “Phải chung chi nhiều”. Tuy nhiên, khi hỏi phải chung chi cho ai?, thì lâm tặc cho biết: “Tất cả đã có ông Sự chung chi, gỗ mang về tới TP Kon Tum thì phải bán cho ông Sự”.
Ngày 14/1, trao đổi với ông Võ Thanh Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi được biết, khu vực phóng viên phản ánh thuộc Tiểu khu 147, 146, 144 xã Đắk Ang, đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang quản lý.
“Khi quản lý không nổi, Ban Quản lý sẽ đề nghị bằng văn bản để lực lượng chức năng vào cuộc. Nhưng cả năm nay không thấy có văn bản nào”, ông Thành nói.
Chiều ngày 14/1, liên hệ đặt lịch làm việc qua điện thoại với ông Vũ Đình Chi, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang để làm việc về những nội dung trên thì ông Chi thẳng thừng: “Ngày mai tôi họp nội chính, ngày mốt tôi cũng họp không có thời gian để tiếp anh chị!”.
Trước thực trạng tàn phá rừng đang “nóng” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum tăng cường kiểm tra, rà soát để phát hiện kịp thời những vụ khai thác lâm sản trái phép, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn. (Thanh Tra 10/2) đầu trang(
2014, nhiều chỉ tiêu của ngành Lâm nghiệp đạt kết quả cao, toàn tỉnh trồng được gần 13.400ha rừng tập trung, tăng 16% so với cùng kỳ 2013; chăm sóc rừng trồng trên 41.000 lượt ha; nâng độ che phủ rừng lên 53,5%...
Kết quả này thể hiện sự cố gắng rất lớn của các chủ rừng, bởi trong năm 2014, việc phân bổ vốn từ ngân sách trung ương (nguồn hỗ trợ có mục tiêu) cho chương trình bảo vệ và phát triển rừng chủ yếu bố trí cho xây dựng cơ bản. Nguồn vốn tỉnh phân bổ cho các hạng mục đầu tư liên quan công tác bảo vệ và phát triển rừng hụt gần 7,3 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao đầu năm. Chính bởi vậy nên các dự án cơ sở không chủ động được nguồn vốn để triển khai.
2015 này, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng của ngành Lâm nghiệp tỉnh khá nặng nề. Tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu khối lượng trồng rừng phòng hộ 680ha, hơn chục ngàn ha rừng tập trung; chăm sóc rừng trồng 2.275ha; xây dựng 610km đường băng cản lửa (tương đương 610ha); khoán bảo vệ rừng 34.270ha, triển khai 15 dự án đầu tư cho rừng phòng hộ, đặc dụng (dự án cơ sở)… với tổng kinh phí hơn 20,3 tỷ đồng.
Đặc biệt, năm nay ngành Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng giai đoạn 2014-2020 của Bộ NN&PTNT là trồng mới 5.000ha và trồng lại sau khai thác 10.000ha gỗ lớn. Để đạt được chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm các đơn vị chuyên môn đều tập trung chuẩn bị hiện trường, cây giống để trồng rừng tập trung, chủ yếu vào vụ xuân, xuân - hè.
Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn gặp không ít khó khăn do nguồn vốn đầu tư hạn chế và thiếu kịp thời. Đến thời điểm đầu tháng 2 này tỉnh mới ghi kế hoạch vốn chứ chưa phân bổ vốn. Đối với 15 dự án cơ sở, về cơ bản hết năm 2015 đã hết niên hạn đầu tư nên trong năm cần phải rà soát, điều chỉnh, xây dựng lại để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2016-2020. Với việc này, theo quy định thì các chủ rừng (chủ yếu là các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng) phải ứng vốn để lập dự án.
Mặc dù khoản ứng vốn này sau khi dự án được phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện thì sẽ được tính trong tổng kinh phí đầu tư và hoàn trả lại, tuy nhiên trong điều kiện các chủ rừng đều khó khăn như hiện nay thì việc này rất khó thực hiện. Hơn nữa hiện hầu hết các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ đều trực thuộc các huyện thị nên về thủ tục đầu tư, kiểm tra, giám sát, đốc thúc cũng có nhiều hạn chế, chồng chéo.
Cùng với đó thì Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh với chức năng tổ chức, hỗ trợ các dự án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đã được thành lập từ giữa năm 2013 thế nhưng hiện vẫn chỉ “hữu danh vô thực”. Theo quy định, tỉnh hỗ trợ vốn điều lệ ban đầu khi thành lập Quỹ là 10 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được cấp. Về nhân sự biên chế cho Quỹ vẫn thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm.
Chính bởi vậy, hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh không có vốn, không có con người, chưa có hoạt động cụ thể. Ngoài ra hiện nay diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng có vị trí quan trọng, cần được hỗ trợ kinh phí trong công tác bảo vệ rừng trên toàn tỉnh khá lớn, trên 40.000ha, tuy nhiên trong những năm gần đây kinh phí của tỉnh cấp cho việc này chỉ đạt 35-45% nhu cầu. Trong năm 2014 vừa qua cũng chỉ được cấp kinh phí cho khoảng 16.000ha với mức hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm, đạt 40% nhu cầu.
Có thể thấy, đối với các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng rất cần được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Đặc biệt là đối với những hạng mục công trình có tính chất thời vụ như trồng, chăm sóc rừng hay các hạng mục liên quan công tác bảo vệ rừng như tu bổ đường băng cản lửa, phục vụ công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp (bao gồm cả cây gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ) theo hướng tập trung, gắn với sản xuất hàng hoá đúng như định hướng của tỉnh thật sự rất cần hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. (Báo Quảng Ninh 9/2) đầu trang(
Trong tháng 1, công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý khai thác, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản được thực hiện tốt. Tuy nhiên, tình hình vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn xảy ra.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, trong tháng, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã lập hồ sơ xử lý 22 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; trong đó có 1 vụ phá rừng trái phép; 1 vụ vi phạm quy định về PCCCR; 1 vụ vi phạm về quy định về sử dụng đất lâm nghiệp; 19 vụ vi phạm về mua, bán vận chuyển lâm sản trái phép). Kiểm lâm tỉnh cũng đã tịch thu 4,027m3 gỗ các loại, tịch thu 107 kg động vật rừng các loại với tổng giá trị thu hồi là hơn 204 triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán thường là thời điểm nguy cơ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép rất lớn. Hiện nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã chủ động phương án, bố trí lực lượng để tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý kịp thời các tình huống. (Đài PTTH Quảng Ninh 9/2) đầu trang(
2014 là một năm ghi lại những nỗ lực không ngừng của những người làm công tác bảo vệ rừng (BVR). Với vai trò là người “gác rừng”, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, BVR, quản lý lâm sản.
Điểm nổi bật là ngành Kiểm lâm đã tham mưu cho tỉnh và đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 26.3.2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý lâm sản. Qua đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đã được đẩy mạnh, hướng đến xã hội hóa công tác quản lý, BVR.
Ông Hoàng Văn Nình, Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Kiểm lâm Hà Giang cho biết, năm qua toàn ngành đã tham mưu cho các cấp chính quyền tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác, chế biến, vận chuyển lâm sản trên địa bàn; tuần tra, truy quét, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm. Từ đó, các hành vi vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản đã giảm về số vụ so với năm 2013.
Có thể thấy, với quyết tâm cao, năm 2014 toàn ngành đã phát hiện 422 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, thấp hơn so với năm 2013 là 41 vụ. Trên cơ sở đó, đã xử lý vi phạm hành chính 416 vụ việc; khởi tố 6 vụ án hình sự. Thu nộp ngân sách Nhà nước trên 4.246 triệu đồng. Triển khai Kế hoạch số 46 của UBND tỉnh, đã kiểm tra, xác minh các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản trong tỉnh; thống kê khối lượng gỗ các loại còn tồn ở các cơ sở, nắm và thống kê các cây bị đổ, gẫy trên rừng. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân tự kiểm kê gỗ để tại các gia đình với 4.956 hộ tại 93 xã, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố với khối lượng gỗ đang cất giữ là 18.305,734m3 gỗ...
Xuân mới đang về, trên những cánh rừng đang đâm chồi, nảy lộc là nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn của những người “gác rừng”, của các cấp ủy, chính quyền và của mỗi chúng ta nói chung. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, năm 2015 Chi cục tiếp tục nâng cao quyết tâm, tăng cường phối hợp với các lực lượng, các ngành chức năng trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, BVR và quản lý lâm sản.
Xác định các trọng điểm thường xuyên xảy ra các vụ việc phá rừng để bố trí lực lượng đủ mạnh, không để xảy ra điểm nóng. Đặc biệt là việc tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng vi phạm, các đầu nậu, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái phép để có phương án xử lý, triệt phá. Kiểm tra, quản lý chặt các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, xây dựng quy chế quản lý cưa xăng trong toàn tỉnh. Từ đó, góp phần cho rừng thêm xanh mỗi mùa Xuân về. (Báo Hà Giang 9/2) đầu trang(

9-2 Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đã có một số phản hồi với các luận điểm mà Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh đưa ra mới đây, liên quan đến việc xử lý 42 cá thể tê tê Java bằng bán đấu giá. 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phản ánh thực trạng xử lý vi phạm và xử lý tang vật đối với tê tê vàng và tê tê Java – hai loài tê tê được nâng mức độ bảo vệ lên cao nhất theo quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP, dẫn chứng mới nhất là trường hợp UBND tỉnh Bắc Ninh xử lý 42 cá thể tê tê Java ngày 1-2 vừa qua bằng bán đấu giá là sai luật.
Sau đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho rằng hành vi thanh lý 42 cá thể tê tê Java trong vụ việc trên đúng quy định pháp luật. Vì 42 cá thể tê tê được định dạng là loài tê tê Java thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Và do "tình trạng sức khỏe của các cá thể tê tê ốm yếu, không có cơ sở khoa học để xác định được có nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên”, áp dụng quy định tại Nghị định 157/2013/NĐ-CP nên "tang vật của vụ vi phạm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 160/2013/NĐ-CP”.
Phản hồi với các luận điểm mà Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh đưa ra, ENV cho biết theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này, tê tê Java là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, vào năm 2013, Nghị định 160/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1-1-2014) đã liệt kê cả hai loài tê tê của Việt Nam trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Nghị định 160/2013/NĐ-CP thì "Chế độ quản lý đối với loài thuộc Danh mục động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được xác định là loài ưu tiên bảo vệ được áp dụng theo quy định tại Nghị định này”. Do đó, ENV khẳng định chế độ quản lý đối với tê tê Java phải được áp dụng theo quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP, kể cả vấn đề xử lý tang vật bị tịch thu đã được quy định rõ ràng tại Điều 14 Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
Trong khi đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho rằng "tang vật của vụ vi phạm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 160/2013/NĐ-CP” là vì "không có cơ sở khoa học để xác định được có nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên” và trích dẫn Điều 1 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về việc Nghị định này không điều chỉnh đối với "việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng, cấy nhân tạo loài thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm…”
ENV cho rằng việc đưa ra vấn đề "nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên” trong trường hợp này thể hiện hiểu biết còn rất hạn chế của các cán bộ thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD của tỉnh Bắc Ninh.
Bởi lẽ nếu đây thực sự là những cá thể tê tê Java có nguồn gốc gây nuôi thương mại từ các trang trại hợp pháp và có giấy phép vận chuyển hợp lệ thì các cá thể tê tê này cần được trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế là cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tịch thu các cá thể tê tê Java nói trên. Điều đó chứng tỏ đối tượng đã không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng tê tê được vận chuyển.
Trong trường hợp tê tê Java bị vận chuyển trái phép thì việc xác định "nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên” là không cần thiết bởi lẽ việc xử lý tang vật đối với loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị tịch thu sẽ phải áp dụng các quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
Mặt khác, việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh trích dẫn Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 157/2013/NĐ-CP liên quan đến xử lý tang vật động vật rừng còn sống sau khi tịch thu là không đúng quy định của pháp luật.
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 157/2013/NĐ-CP đã nêu rõ "Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính.” Tuy nhiên, như ENV đã phân tích trước đó, các vi phạm đối với loài tê tê phải được áp dụng quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để xử lý và do đó việc áp dụng văn bản về xử phạt vi phạm hành chính để xử lý tang vật trong vụ việc hình sự là không đúng quy định của pháp luật.
Đồng quan điểm với ENV, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ TN&MT cho biết: Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm thực thi Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999.
Theo đó, các hành vi vi phạm đối với các loài động vật thuộc Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 160 /2013/NĐ-CP sẽ phải xem xét, xử lý hình sự theo quy định tại Điều 190 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999. Bà Nhàn nhấn mạnh: "Tê tê là loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013, theo đó các hành vi vi phạm đối với tê tê phải được xem xét, xử lý hình sự theo Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009”.
Để xử lý tang vật là loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như tê tê Java theo đúng quy định của pháp luật, cần áp dụng quy định tại Điều 14 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về Cứu hộ, đưa loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ vào cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và thả lại nơi sinh sống tự nhiên của chúng. Như vậy, trong trường hợp 42 cá thể tê tê Java đang bị ốm, yếu như trường hợp tại tỉnh Bắc Ninh, những cá thể này cần được đưa đến các cơ sở cứu hộ để cứu chữa, nuôi dưỡng, chăm sóc mà không được "bán” như UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành.
Trước khi xảy ra sự việc, ENV đã nhiều lần gửi khuyến cáo đến các cơ quan chức năng trên cả nước. Đáng tiếc Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh vẫn áp dụng sai lệch các quy định của pháp luật trong việc xử lý tang vật liên quan đến tê tê. (Đại Đoàn Kết 10/2) đầu trang( 
Hàng trăm người ở huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đổ xô đi tìm đá quý nhưng cơ hội mong manh trong khi mạng sống luôn bị đe dọa
Ngày 8-2, tại vùng núi Tỷ, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra một vụ sập hầm khai thác đá trái phép khiến 3 người bị vùi chết là anh Cầm Bá Tài (SN 1989), Cầm Bá Huế (SN 1988) và Cầm Bá Thu (SN 1995). Trong ngày 9-2, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao xác  nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân 3 thanh niên trên tử vong bước đầu được xác định do sập hầm khai thác đá. Hầm này được những người khai thác trước bỏ lại, khi nhóm thanh niên này vào đào lại thì gặp sự cố.
Trong 5 năm trở lại đây, tại khu vực rừng sau giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa rộ lên tình trạng khai thác đá quý (đá thạch anh, đá xanh…) trái phép. Có thời điểm, ở khu vực núi Tỷ có cả trăm người vào xới tung rừng già để tìm đá quý. Trong số đó cũng có người tìm được đá quý bán với giá hàng tỉ đồng càng thu hút nhiều người đến tìm cơ hội đổi đời. Việc khai thác đá “chui” không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn dẫn tới một hệ lụy không nhỏ khi nhiều cánh rừng già bị xới tung.
Những người đi đào đá quý thường quần thảo trong rừng cả tuần, thậm chí cả tháng. Khi tìm được những địa điểm nghi có đá quý, họ sẽ dựng lán trại và bắt đầu cuộc hành trình tìm vận may.
Trong một lần theo chân nhóm người đi đào đá quý, PV mất nhiều giờ liền để băng qua những con suối, cánh rừng cao chót vót mới tới được “đại bản doanh” của “đá tặc”. Tại đây, nhiều người chui vào tận trong hang tối hì hục đào mà không có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào. Anh Vi Văn Xinh, người có thâm niên nhiều năm đào tìm đá quý, cho biết: “Không có công ăn việc làm nên chúng tôi mới kéo nhau vào đây tìm đá quý, may mắn thì cũng có ăn”.
Cũng theo anh Xinh, hiện nhóm của anh đang chuyển dần địa bàn sang khu vực huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nơi giáp ranh với khu vực đồi núi Tỷ. “Khu vực bên Xuân Lẹ giờ không có đá xanh mà chủ yếu là đá thạch anh, giá bán không cao” - anh Xinh cho hay.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 9-2, ông Vi Nguyên Huynh, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Thường Xuân, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ sập hầm đá, UBND huyện đã cử người tới thăm hỏi những gia đình có người tử nạn và bước đầu hỗ trợ 2 triệu đồng và 50 kg gạo/gia đình. “Những gia đình này toàn là hộ khó khăn trong xã, 3 thanh niên tử vong chưa có gia đình, trong đó có người mới tròn 20 tuổi” - ông Huynh nói.
Cũng theo ông Huynh, tình trạng khai thác đá xuất hiện ở Thường Xuân khoảng vài năm trở lại đây và rất khó dẹp bỏ. “Khu vực rừng núi rộng mênh mông, có nhiều cửa rừng, địa hình hiểm trở nên khó kiểm soát. Huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền xuống tận thôn bản để vận động, răn đe người dân không vào rừng khai thác đá nhưng họ cứ đi lén lút” - ông Huynh giãi bày.
Theo một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, chấm dứt được tình trạng khai thác đá xanh tại khu vực trên là rất khó do lực lượng kiểm lâm quá mỏng. “Lợi nhuận của loại đá này rất cao, nhiều người không có công ăn việc làm nên rủ nhau vào rừng tìm vận may. Việc bắt, xử lý cũng khó vì thấy lực lượng chức năng là họ bỏ trốn vào rừng sâu” - vị này cho hay. (Người Lao Động 9/2) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất cấp phép cho huyện U Minh khai thác 4.789 ha rừng tràm trong năm 2015.
Đây là năm thứ hai liên tiếp UBND tỉnh Cà Mau cho phép huyện U Minh khai thác rừng tràm với diện tích lớn. Năm 2014, huyện U Minh được cấp phép khai thác 5.817 ha nhưng chỉ khai thác được khoảng 4.000 ha, doanh thu trên 100 tỷ đồng. Trong diện tích được phép khai thác trong năm 2015, đăng ký mới trên 3.000 ha, số còn lại được chuyển tiếp của năm 2014, trữ lượng gỗ ước khoảng 400.000 m3.
Nhằm khắc phục tình trạng cây tràm bị quá lứa, khó tiêu thụ, kể từ năm vừa qua, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho các doanh nghiệp khai thác cây vào cả mùa khô, nhưng phải cam kết đảm bảo các điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. (Nông Nghiệp VN 10/2) đầu trang(
Những năm trước Chi bộ Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc được công nhận chi bộ khá, nhưng năm 2013 tụt xuống yếu kém do cơ quan để một số cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Trước tình hình đó, theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chi bộ đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, nhận rõ nguyên nhân và đề ra nhiều giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của đảng viên, cán bộ, công chức.
Đồng thời Chi bộ Hạt kiểm lâm cũng khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chi ủy, phân công lại cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, gắn với điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử kiểm lâm và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức. Thực hiện chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tất cả đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan đều đăng ký thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp từng vị trí công tác và theo phương châm “Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc dễ đến việc khó” và thủ trưởng cơ quan, trưởng các bộ phận đăng ký trách nhiệm nêu gương.
Từ đó tình hình hoạt động của Hạt kiểm lâm có chuyển biến tích cực, thể hiện rõ về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức có nâng lên và vai trò của người đứng đầu được phát huy đúng mức. Thủ trưởng cơ quan thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra các trọng điểm phá rừng và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm địa bàn, qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, yếu kém trong quản lý, bảo vệ rừng.
Năm 2014, Hạt kiểm lâm không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, không  xảy ra tiêu cực, tham nhũng và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện đạt mục tiêu “3 giảm” trong công tác quản lý, bảo vệ rừng: giảm về số vụ vi phạm, giảm điểm nóng phá rừng và giảm số vụ chống người thi hành công vụ. 3 giảm trong PCCC rừng: giảm số vụ cháy, giảm diện tích cháy và giảm thiệt hại do cháy rừng; giảm số vụ lấn chiếm và tái chiếm đất lâm nghiệp. Với sự nỗ lực đó, Chi bộ Hạt kiểm lâm được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014.
Bài học xây dựng chi bộ từ yếu kém vươn lên trong sạch vững mạnh rút ra từ Chi bộ Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc là biết khuyết điểm và kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. (Báo Bình Thuận 9/2) đầu trang(
Sáng 9/2, Sở NN&PTNT đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lâm nghiệp năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.
2014, Sở NN&PTNT đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành xuất sắc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; góp phần ổn định tăng trưởng chung của ngành 4,06%.
Cụ thể, về công tác quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương, các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR kiểm tra ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, củng cố và tu sửa 37,5 km đường băng cản lửa, hạn chế số vụ thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Đối với công tác phát triển rừng, toàn tỉnh sản xuất được 13 triệu cây giống các loại, trồng được 8.641 ha rừng, đạt 100,9% kế hoạch, bảo vệ trên 89.000 ha rừng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư 15.503 ha, vốn vốn tự cố của các chủ rừng và chương trình, dự án khác bảo vệ hơn 73.595 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng được 3.099 ha, chăm sóc 447,3 ha rừng phòng hộ, đặc dụng. Bên cạnh đó, toàn bộ diện tích rừng trồng hiện có đều được chủ rừng chăn sóc, bảo vệ bằng nguồn vốn tự đầu tư. Độ che phủ rừng ổn định 49,41%.
Triển khai nhiệm vụ năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 8.000 ha rừng (trong đó rừng phòng hộ 550 ha, rừng sản xuất 7.450 ha); bảo vệ 89.000 ha rừng; khoanh nuôi tái sinh 2.500 ha; duy trì độ che phủ rừng 49,41%. Đồng thời hoàn thành công tác lập Quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững 4 khu bảo tồn thiên nhiên; Dự án đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực hồ Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020; Quy hoạch trồng rừng nguyên liệu cây gỗ lớn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030…
Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp. Tổ chức thực hiện hành động tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo tiến độ đã được phê duyệt. Rà soát và trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. (Báo Hòa Bình 9/2) đầu trang(
UBND tỉnh vừa ra quyết định về mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mức hỗ trợ đất ở cho một hộ gia đình chưa có đất ở không quá 200m2; đất chuyên trồng lúa không quá 0,15ha/hộ; đất trồng lúa nước không quá 0,25ha/hộ; đất trồng lúa nương không quá 0,25ha/hộ; đất trồng cây hàng năm khác không quá 0,25ha/hộ; đất trồng cây lâu năm không quá 0,5ha/hộ; đất sản xuất lâm nghiệp không quá 1ha/hộ.
Hiện nay, Khánh Hòa có hơn 800 hộ đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở miền núi thiếu đất sản xuất. (Nông Thôn Ngày Nay 7/2, Tr10) đầu trang(
9/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với đối tượng Lê Minh Hoàng (sinh năm 1988; trú tại thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), với hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.
Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Minh Hoàng, UBND tỉnh Quảng Nam còn xử lý với hình thức phạt bổ sung, buộc tịch thu tang vật gồm: 18 phách gỗ lau (nhóm I) với khối lượng là 1,973 m3 và 19 phách gỗ lim xanh (nhóm II) với khối lượng là 3,183 m3.
Ông Phan Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết: Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài nguyên rừng do các đối tượng khai thác lâm sản trái phép gây ra, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng mở đợt cao điểm khoanh vùng trọng điểm các nơi có nguy cơ cao về khai thác lâm sản trái phép; tăng cường tuần tra kiểm soát tại các vùng giáp ranh, những con đường độc đạo mà các đối tượng khai thác lâm sản trái phép sẽ vận chuyển lâm sản về xuôi tiêu thụ. (Nông Nghiệp VN + Vietnam+ 10/2; Tin Tức 9/2) đầu trang(
Sáng 9-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2014 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,3%, tổng sản phẩm xã hội đạt 17.148 tỷ đồng (tăng 8,4% so với năm 2013); tổng thu ngân sách đạt 3.525 tỷ đồng; huy động vốn nguồn đầu tư toàn xã hội hơn 13.850 tỷ đồng (tăng 6,8%); xuất khẩu ước đạt 730 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,4 triệu đồng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.
Thủ tướng nhấn mạnh, Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn kém phát triển; kinh tế phát triển chưa vững chắc, quy mô chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa phát huy được thế mạnh về lâm nghiệp và cây cà phê; chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh còn thấp; công nghiệp phát triển nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, chế biến các sản phẩm chủ lực của địa phương; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển…
Để khắc phục những hạn chế trên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy các thành tựu cũng như những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra; giải quyết các vấn đề xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Do đó, tỉnh Đắk Lắk cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành Trung ương rà soát, bổ sung quy hoạch; lập dự án, phân kỳ đầu tư; sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ODA, bố trí ngân sách địa phương và khai thác các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp và đầu tư mới hệ thống giao thông theo quy hoạch.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế lớn về đất đai và phát triển nông, lâm nghiệp với một số loại cây trồng chủ lực, tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, gắn thâm canh tăng năng suất, chất lượng cà phê với chế biến, tạo dựng và phát triển thương hiệu; đưa sản phẩm, thương hiệu cà phê Đắk Lắk tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc gia cũng như toàn cầu. Bên cạnh đó, là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về rừng, tỉnh cần xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách để đồng bào gắn bó với rừng, bảo vệ rừng, thoát nghèo và làm giàu từ rừng.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình Thiếu tướng Y Blôk Êban, nguyên Phó Tư lệnh, quyền Tư lệnh Quân khu VI, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại biểu Quốc hội khóa III, IV và gia đình ông Huỳnh Văn Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk khóa V, VI, X và XI. (Công An Nhân Dân + Người Lao Động 10/2; Sài Gòn Giải Phóng 9/2)đầu trang(
Kẻ trộm đột nhập vào kho quỹ của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, phá khóa cửa và két sắt, lấy trộm khoảng 1 tỷ đồng. Vụ việc được nhân viên Chi cục Kiểm lâm phát hiện lúc 8h sáng.
Nhận định ban đầu, kẻ trộm đột nhập lúc khoảng 1-2h sáng, dùng chìa khóa đa năng bẻ khóa 2 cánh cửa sắt, đột nhập vào bên trong. (Lao Động + Tiền Phong + Dân Trí + Đời Sống Pháp Luật + Đất Việt + Dân Việt 10/2)đầu trang(
Lễ giỗ Tổ ngành Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ được diễn ra vào ngày 4/2 tại Hội trường Thành Ủy – TpHCM. Năm nay, lần đầu tiên Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TpHCM (HAWA), Hiệp hội Chế biến Gỗ Bình Dương (BIFA) và Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai (DOWOOHA) cùng phối hợp tổ chức Lễ giỗ Tổ.
Cũng trong sự kiện trọng đại này, đã có 24 doanh nghiệp gia nhập HAWA và 6 doanh nghiệp gia nhập BIFA.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nghề có tổ sư, hằng năm cứ đến tháng 12 Âm lịch, Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) lại long trọng tổ chức buổi “Lễ Giỗ Tổ ngành Gỗ và Thủ công mỹ nghệ” nhằm tưởng nhớ và cảm ơn các bậc tiền nhân đã có công khai sinh và truyền bá ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ ngày nay.
Năm nay, được sự thống nhất của BCH HAWA, BIFA và thiên chí muốn cùng tham gia của BCH DOWOOHA, Lễ Giỗ Tổ được cả ba hiệp hội phối hợp tổ chức. Sự kiện đã đón tiếp hơn gần 350 khách mời là các đại diện Sở, Ban, Ngành, các Hiệp hội bạn, các đối tác, các doanh nghiệp Hội viên của ba hội và cơ quan truyền thông.
Trong không khí trọng đại này, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HAWA và BIFA, HAWA và DOWOOHA được diễn ra. Đại gia đình HAWA và BIFA cũng rất vui mừng khi chào đón 30 hội viên mới ngay trong Lễ giỗ Tổ năm nay. (Doanh Nhân Sài Gòn 9/2)đầu trang(
Tháng 9/2007, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển cao su, phấn đấu đến năm 2015 phát triển 10.000ha cao su trên địa bàn Điện Biên. Công ty cổ phần Cao su Điện Biên được thành lập trên cơ sở đó.
Đến nay, cây cao su đã bén rễ trên đất Điện Biên, đã chứng tỏ được hiệu quả của dòng “vàng trắng” trên vùng đất khó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, mở ra cơ hội xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dự án.
Phát triển cây cao su trên đất Điện Biên, doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm cho 959 người, trong đó có 835 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, trên 1.000 người lao động hợp đồng theo mùa vụ. Điều đáng nói là, đơn vị đã quan tâm tạo việc làm cho lao động là người địa phương, đồng bào dân tộc. Công tác giao khoán quản lý, bảo vệ chăm sóc rừng cao su theo hướng ổn định lâu dài trên cơ sở hợp đồng kinh tế cho các hộ gia đình, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho hàng trăm lao động.
Xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) một buổi sáng cuối năm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Điện Biên Nguyễn Hồng Thắng vừa chỉ cho chúng tôi thấy những đồi cao su xanh ngút ngàn vừa kể: “Thấm thoắt mà đã hơn 7 năm kể từ khi cây cao su được trồng thử nghiệm ở 2 xã Mường Pồn và Thanh Nưa. Khó khăn nhất là những ngày nắng như đổ lửa, gió Lào oi nực tràn về với miền đất cực Tây Tổ quốc”.
Cây cao su bắt đầu được trồng ở Điện Biên từ cuối năm 2007. Đến nay, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên đã sở hữu 3.853,64ha. Dự kiến đến năm 2015, cao su sẽ khép tán, cho thu hoạch những giọt “vàng trắng” đầu tiên. Đồng thời với đó là sự ra đời của các nhà máy chế biến mủ cao su tại địa phương, góp phần giúp hàng nghìn lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định, lâu dài để họ có thể yên tâm gắn bó, lao động sản xuất trên quê hương.
Theo ông Thắng, khi mới triển khai dự án trồng cao su trên địa bàn, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên gặp không ít khó khăn, trở ngại do nhận thức của người dân còn hạn chế. Họ nghi ngờ về một dự án khởi động rồi để đấy, giống như cây trẩu, cây quế trước đây nên không đồng tình giao đất trồng cao su. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và Công ty đã tổ chức nhiều buổi họp dân để tuyên truyền cho đồng bào hiểu, đây là dự án lâu dài và công ty sẽ luôn sát cánh cùng bà con từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc và sau này là thu hoạch mủ.
Sau khi hiểu rõ, đồng bào đã tích cực tham gia làm đất, đào hố, đóng bầu giâm cành và cả nhận giao đất để trồng cao su... Để bảo đảm lương thực cho người dân khi thu hồi đất trồng cao su, trong mấy năm đầu cây cao su chưa phát triển mạnh, Công ty khuyến khích người dân trồng xen lúa, đỗ, lạc bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật trên diện tích trồng cao su.
Với vốn góp là diện tích đất trồng cao su, người dân ngoài cơ hội trở thành cổ đông của công ty còn có cơ hội trở thành công nhân làm việc cho công ty trên chính mảnh đất của mình. Việc thực hiện trồng cây cao su ở Điện Biên là kết quả sau một quá trình lâu dài nghiên cứu, đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu, con người, khả năng tiêu thụ sản phẩm… của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn. Với tiềm năng đất lâm nghiệp lớn, cây cao su có thể sẽ phù hợp và phát triển tốt để trở thành “vàng trắng” thực sự của tỉnh Điện Biên.
Ông Thắng nhấn mạnh, trong năm 2015,  Công ty tiếp tục áp dụng  biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây; củng cố bộ máy tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đặc biệt, Công ty sẽ tập trung trồng mới, trồng lại 248ha, chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản hiện có, chỉ đạo chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện tốt các công đoạn như phát dọn sạch thực bì chống cháy, làm cỏ hàng, giải quyết triệt để cỏ tranh, le, đót; bón phân, cắt cành ngang chồi dại; theo dõi tình hình bệnh hại để có biện pháp phòng trị kịp thời; tiếp tục chăm sóc 262.614 bầu đúng quy trình kỹ thuật, làm vòm che nylon chống rét; đảo bầu, phân loại bầu phục vụ công tác trồng dặm, trồng lại, trồng mới năm 2015. (Kinh Tế Nông Thôn 10/2) đầu trang(
7-2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh sẽ lấy ngày 24-2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi) là ngày mở đầu “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015 và tiếp tục duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng liên tục trong năm.
Theo đó, việc tổ chức Tết trồng cây phải tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.
Được biết, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, trong những năm qua được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tham gia tích cực và đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Năm 2014, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trồng mới được gần 7.000ha rừng tập trung và trên một triệu cây phân tán.
Năm nay, UBND TP Đồng Hới sẽ được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. (Báo Quảng Bình 7/2) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Với hàng trăm con cáo, trong đó có cả những loại quý hiếm nhất, du khách tới Zao Kitsune được chơi đùa, cho chúng ăn và chụp hình cùng loài động vật hoang dã này.
Không chỉ nổi tiếng qua những địa danh độc đáo như đảo thỏ, đảo mèo hay các câu chuyện du lịch liên quan đến thú cưng, Nhật Bản còn có một ngôi làng đầy cáo với 6 loại khác nhau ở Miyagi. (VnExpress 8/2) đầu trang(
Tình trạng săn bắt trái phép quá mức hay phá rừng có thể đẩy nhiều loài động vật đến bờ tuyệt chủng trong năm nay.
Báo hoa mai Amur bị săn bắn chủ yếu để lấy lông. Đây được coi là loài mèo lớn (động vật trong chi Báo thuộc họ Mèo) hiếm nhất và gặp nguy hiểm nhất thế giới. Chúng sống dọc khu vực biên giới giữa vùng Viễn Đông của Nga và đông bắc Trung Quốc. Ngày nay, chỉ còn khoảng 30 cá thể trong môi trường hoang dã.
Sumatra là loài voi châu Á có kích thước nhỏ nhất. Số lượng voi đã giảm đến 80% trong vòng chưa đầy 25 năm qua vì rừng bị tàn phá, môi trường sống hạn hẹp dần và tình trạng xung đột ở khu vực Sumatra, Indonesia. Hiện chỉ có khoảng 2.400-2.800 cá thể voi còn sống. Ngà voi đực có kích thước tương đối nhỏ, nhưng những tay săn bắt vẫn giết voi lấy ngà và buôn bán bất hợp pháp. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra khoảng cách chênh lệch giới tính và khiến khả năng duy trì nòi giống ngày càng giảm.
Tê giác Java là một trong 5 loài động vật guốc lẻ còn sống sót thuộc họ Tê giác. Thợ săn giết tê giác để lấy sừng và coi đây là một phương thức để bào chế thuốc chữa bệnh. Một quần thể chỉ có 35 con hiện sống trong Công viên Quốc gia Ujung, Indonesia.
Cá heo không vây còn được gọi là "gấu trúc khổng lồ" dưới nước. Sinh vật thông minh này là một trong những loài nổi tiếng nhất được tìm thấy ở sông Dương Tử, Trung Quốc. Việc đánh bắt quá mức, suy giảm nguồn thức ăn, ô nhiễm nước là các yếu tố khiến số lượng loài hiện chỉ còn 1.000-1.800. Cá heo sông Dương Tử, họ hàng với chúng, được tuyên bố đã tuyệt chủng về chức năng, nghĩa là chỉ còn một số cá thể nhưng không sinh sản được.
Rùa da hay rùa luýt là loài rùa biển lớn nhất và là loài bò sát lớn thứ 4 sau ba loài cá sấu. Số lượng rùa giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây vì bị săn bắt quá mức, đánh cắp trứng, mất môi trường sống và sự mở rộng của những vùng ven biển.
Khỉ đột đồng bằng phía tây bị giết để lấy thịt. Những con khỉ đột nhỏ thì bị bắt và nuôi như thú cưng trong nhà. Dịch bệnh Ebola cũng đã khiến số lượng khỉ đột và tinh tinh ở rừng Minkebe, Gabon, giảm 90 %.
Là một trong những loài động vật biển hiếm nhất thế giới, cá heo California đang bên bờ tuyệt chủng khi chỉ còn chưa đến 100 con. Cứ 5 con cá heo thì một con bị vướng vào các lưới có nắp mang, vốn dùng để bắt cá totoaba.
Hổ Siberia được mệnh danh là "Chúa tể của rừng Taiga", hay còn có tên gọi khác là hổ Amur, hổ Mãn Châu. Chúng bị săn bắt để phục vụ nhu cầu làm thuốc truyền thống ở Trung Quốc và bán ở chợ đen. Nạn săn bắt, hoạt động khai thác mỏ, cháy rừng, tàn phá rừng hay hạn chế quy định pháp luật là những nguyên nhân đe dọa số lượng loài, vốn chỉ còn 400 - 500 con trong tự nhiên.
Khỉ đột núi sống ở dãy núi Virunga (biên giới ba nước Uganda, Rwanda và Congo) và Công viên Quốc gia Bwindi ở Uganda. Nạn săn bắt, phá hủy môi trường sống, dịch bệnh và sản xuất than là nguyên nhân khiến số lượng loài suy giảm.
Đười ươi Sumatra đang biến mất dần do tình trạng cháy rừng, sự phát triển của rừng cọ lấy dầu, khai thác gỗ bất hợp pháp và hoạt động nông nghiệp khác. Chúng còn bị săn bắt để lấy thịt và nuôi nhốt. Chỉ còn khoảng 7.300 cá thể đười ươi sống trong môi trường hoang dã.
Tê giác đen bị giết để lấy sừng, lấy thịt hay phục vụ mục đích giải trí. Chúng được coi là nguồn thu quan trọng của ngành du lịch tại nhiều nước châu Phi. Ngày nay, nỗ lực bảo tồn loài động vật quý hiếm này cũng đang chịu tác động của sự thay đổi môi trường sống và hoạt động săn bắt. Nhu cầu buôn bán sừng tê giác, đặc biệt ở châu Á, ngày càng cao.
Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống ở vùng núi rừng hẻo lánh ở dãy Trường Sơn tại Việt Nam và Lào. Sao la là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, được xếp hạng ở mức nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) và trong Sách Đỏ của Việt Nam. Hiện chỉ còn khoảng vài chục cho đến vài trăm cá thể trong tự nhiên. Sao la bị săn bắt để làm thuốc ở Trung Quốc và thị trường thực phẩm ở Việt Nam, Lào. (VnExpress 9/2) đầu trang(
Rùng mình chàng trai trẻ 'đùa giỡn' với loài rắn độc thứ 2 thế giới
Nhà thám hiểm trẻ 26 tuổi người Australia Andrew Ucles vô cùng mạo hiểm khi “giỡn mặt” với loài rắn Eastern brown, được coi là loài rắn độc thứ hai trên thế giới.
Sau khi tóm được đuôi con rắn độc trong tay, anh chàng Andrew thả nó xuống khu vực đất trống, sau đó quỳ xuống “mặt đối mặt” với con vật. Con rắn độc nhiều lần định nhảy bổ vào mặt anh chàng mạo hiểm. Tuy nhiên, do có hiểu biết về hành vi của loài rắn nên anh chàng có thể giữ con rắn trong phạm vi kiểm soát trước khi thả con vật về môi trường hoang dã. Những người không có kinh nghiệm không nên mạo hiểm “giỡn mặt” với loài rắn tử thần.
Eastern Brown loài rắn phổ biến ở Australia. Khi trưởng thành, loài rắn này khác nhau về màu sắc. Rắn Eastern Brown bị kích động sẽ vươn cao cổ theo hướng thẳng đứng hình chữ S. Loài này đặc biệt săn mồi bằng cách truyền nọc độc và siết chặt con mồi. Chỉ mất vài phút, nọc độc của loài rắn này đã xâm nhập vào thần kinh. (Đời Sống Pháp Luật 9/2) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang