|
Ngày 09 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
6.2, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở 11 địa phương, gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Lắc, Kon Tum, Lâm Đồng (nguy cơ cháy rừng cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm).
Vì vậy, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 yêu cầu Ban Chỉ đạo thưc hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên có cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5 thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. (Quân Đội Nhân Dân 7/2, Tr8)đầu trang(
8/2, Đồn Biên phòng Bản Giàng và Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phát hiện và thu giữ 220 phiến gỗ quý. Số gỗ này, đang được bọn lâm tặc tập kết dọc bờ sông Rào, thuộc 2 xã Hương Lâm và Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Ông Nguyễn Huy Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho hay: Số gỗ bị phát hiện là vô chủ (!?). Số gỗ này, được bọn lâm tặc khai thác ở một khu vực rừng sát biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Bình. Bọn lâm tặc đã vận chuyển 220 phiến gỗ bằng đường sông, qua địa phận huyện Hương Khê để tiêu thụ thì bị kiểm lâm và bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. (Đời Sống Pháp Luật + VTV 9/2) đầu trang(
Ông Nguyễn Ngọc Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Nông cho biết: Chiều 7-2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Nông đã tiếp nhận và cứu hộ 3 cá thể khỉ, gồm: 1 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca aretoides) và 2 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina).
Sau khi cứu hộ, Chi cục Kiểm lâm Đắc Nông sẽ bàn giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành Đắc Nông ở Khu du lịch rừng sinh thái, cụm thác Đray Sáp - Gia Long, xã Đắc Sôr, H. Krông Nô (Đắc Nông) quản lý, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về rừng theo quy định.
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của lực lượng kiểm lâm, gia đình ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ dân phố 3, P. Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa đã tự nguyện giao nộp cá thể Khỉ mặt đỏ. Tại xã Quảng Sơn, H. Đắc G’long, một hộ dân trong quá trình làm rẫy đã phát hiện thấy 2 cá thể Khỉ đuôi lợn bị thương, sau đó đã báo cho Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Quảng Sơn đến tiếp nhận để quản lý và bảo tồn. (Công An Đà Nẵng 9/2) đầu trang(
Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Sông Lũy ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận), ngoài vụ phá rừng bằng lăng tại Sông Dú và ba vụ phá rừng khác, chúng tôi lại vừa phát hiện thêm hai điểm phá rừng mới tại Bắc Bình.
Cụ thể, tại khu vực suối Trinh thuộc tiểu khu 139 (xã Phan Tiến, Bắc Bình) có gần 200 cây căm liên với đường kính gốc từ 30 cm đến 40 cm đã bị triệt hạ và khoảng 30 cây sến móng tay, gạo đường kính 50-60 cm bị cưa hạ. Ngoài ra tại đường “xe gãy” thuộc tiểu khu 71 (xã Phan Sơn) có khoảng 30 gốc bằng lăng đường kính 70-80 cm cũng đã bị lâm tặc “hóa kiếp”... Ước tính lượng gỗ bị hạ tại các điểm phá rừng này khoảng 120 m3.
Tại hiện trường các điểm phá rừng này, lâm tặc đã vận chuyển, tẩu tán toàn bộ gỗ cưa hạ, chỉ còn sót lại vài hộp gỗ xẻ, gỗ tròn. Căn cứ vào dấu mạt cưa, các vụ phá rừng này trùng với thời gian bốn điểm phá rừng tại Sa Mai, Sông Dú, dốc Ho Lao bị lâm tặc triệt hạ. Tuy nhiên, các gốc cây, số gỗ còn sót tại hiện trường vẫn chưa được đánh số kiểm tra, chứng tỏ lực lượng bảo vệ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình chưa phát hiện.
Về các vụ phá rừng ở Hàm Thuận Nam mà chúng tôi đã phản ánh, ngày 8-2, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: UBND tỉnh đã có công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, thống nhất cho Sở NN&PTNT chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Công văn cũng yêu cầu giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tăng cường công tác tuần tra, quản lý diện tích rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp được giao quản lý theo đúng quy định. “Để xảy ra vụ việc khai thác lâm sản trái pháp luật trên địa bàn, lâm phận quản lý trong thời gian dài nhưng không phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời thì trách nhiệm trước hết thuộc về các tập thể, cá nhân thuộc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận và Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam.
Do đó, yêu cầu Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định. Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra công tác triển khai kiểm điểm này. Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan của Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam và trường hợp của một cán bộ thuộc Đội Kiểm lâm cơ động Bình Thuận xử lý theo quy định” - công văn nêu.
Như đã thông tin, từ cuối năm 2012 đến tháng 5-2014, tại rừng Nà Dệt, Giếng Cọp, Tà Nớ có hơn 1.000 cây gỗ bị triệt hạ. Tuy nhiên, đơn vị chủ rừng là Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam không hề có báo cáo nào. Đặc biệt trong vụ phá rừng này có dấu hiệu bảo kê và liên quan của một phó giám đốc xí nghiệp và một cán bộ bảo vệ rừng. (Pháp Luật TPHCM 9/2) đầu trang(
6/2, ông Trương Hiếu Hoàng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Trưởng Ban quản lý rừng Krông Trai ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã cử một tổ công tác xác minh nguồn gốc lô gỗ không có giấy tờ hợp pháp vận chuyển bằng xe du lịch vừa bị bắt giữ.
Vụ việc được Hạt Kiểm lâm Krông Trai phát hiện vào sáng 3/2 tại thôn Thanh Minh, xã Ea Cha Rang, huyện Sơn Hòa, khi hai xe ôtô du lịch Isuzu 8 chỗ ngồi mang BKS 81L-5893 và 82K-4330 đang vận chuyển 1,599m3 gỗ cẩm lai thuộc nhóm 2A quý hiếm.
Phát hiện kiểm lâm ập đến, lái xe và chủ nhân lô gỗ đã tẩu thoát khỏi hiện trường.
Theo xác minh của phóng viên Báo Công an nhân dân, trong hồ sơ đăng ký tại cơ quan chức năng, chủ sở hữu xe ôtô 81L-5893 là Công ty TNHH Vinasun, trụ sở giao dịch tại 57 Trần Khánh Dư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, chủ sở hữu xe ôtô 82K-4330 là Công ty TNHH MTV Hùng Nhân, trụ sở giao dịch tại 149 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (Công An Nhân Dân 7/2) đầu trang(
Cứ vào dịp cuối năm, tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép trở nên phổ biến khắp các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi
Những ngày gần Tết, PV theo chân một thợ săn vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam). Khu bảo tồn này rộng 75.000 ha nằm trong địa phận 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn.
Đi bộ hơn nửa giờ, PV chứng kiến những chiếc bẫy giăng khắp rừng. Các thợ săn phát rừng theo lối đi rộng khoảng nửa mét để đặt bẫy, thú rừng đi qua khó lòng thoát được. “Hiện giá tê tê rất cao, có thời điểm gần 10 triệu đồng/kg. Do vậy, họ tập trung bẫy tê tê. Để bẫy chúng cũng đơn giản, chỉ cần tìm nơi có ụ mối, ụ kiến mà có dấu vết bị đục thì gài bẫy” - thợ săn này cho biết.
Sau khi săn được thú rừng, thợ săn gọi điện cho thương lái đến mua tận nơi rồi mang về các quán nhậu ở TP Tam Kỳ hoặc Đà Nẵng để tiêu thụ.
Dọc Quốc lộ 14D có nhiều điểm thu mua động vật hoang dã cũng như cung ứng thịt rừng ra thị trường. Các điểm này không treo biển hiệu nhưng khi chúng tôi vào một quán nhỏ ven đường để hỏi, chủ quán cho biết heo rừng, nai, chồn, nhím, trút… đều có.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mọc lên nhiều quán nhậu với các món thịt rừng, chim đồng. Đường An Hà (phường An Phú, TP Tam Kỳ) chỉ dài hơn 1 km nhưng có hơn 10 quán nhậu bán loại này. Nổi tiếng nhất tại TP Tam Kỳ là quán nhậu V.K nằm ở phường Trường Xuân, khi nào cũng có các món ăn chế biến từ thịt chồn, nai, heo rừng…
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, năm 2014, lực lượng chức năngphát hiện, tiêu hủy hơn 10.000 bẫy thú rừng tại các huyện miền núi. Quá trình kiểm tra nhà hàng, quán nhậu, Chi cục Kiểm lâm phát hiện và tịch thu hơn 400 kg thịt rừng. Đó chỉ là những con số khiêm tốn vì thực tế sản phẩm thịt rừng từ nạn săn bắn trái phép chưa bị phát hiện, xử lý còn rất nhiều.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết quán nhậu đều có các món thịt thú rừng. Thậm chí ở nhiều huyện miền núi, thịt thú rừng bày bán công khai.
Ngày 7-2, PV ghé vào nhà hàng G.Đ trên đường Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi. Đây là nhà hàng khá nổi tiếng vì có bán nhiều loại món ăn đặc sản thú rừng. 17 giờ, hàng trăm thực khách kéo đến. Thấy chúng tôi vào, tiếp viên nhà hàng cho biết đặc sản của nhà hàng là các loại thịt thú rừng, loại nào cũng có. Đặc biệt, nhiều loại thú rừng còn sống như dúi, kỳ đà, chồn hương, nai.
Không chỉ nhà hàng G.Đ mà hầu hết các nhà hàng, quán nhậu ở TP Quảng Ngãi đều có bán thịt thú rừng như heo, mang, khỉ… Một quản lý nhà hàng cho biết hầu hết thịt thú rừng bán tại các nhà hàng đều được đưa về từ các huyện miền núi của tỉnh này hoặc Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Nhiều quán nhậu ở các huyện miền núi như Tây Trà, Sơn Tây… của tỉnh Quảng Ngãi cũng bán thịt thú rừng.
Theo báo cáo điều tra của Mạng lưới theo dõi, giám sát buôn bán động thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC), năm 2009 có 47% người dân Hà Nội từng sử dụng động vật hoang dã, con số này đã tăng lên 69% trong năm 2014. Nhu cầu sử dụng động vật hoang dã cũng có xu hướng tăng mạnh ở một số địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn, thành phố phát triển theo xu hướng dịch vụ - du lịch.
Tại TP Đà Nẵng, số vụ vi phạm về quảng cáo và bán các sản phẩm từ động vật hoang dã trong năm 2013 là 31, trong năm 2014 đã tăng lên 80 vụ. Tương tự, số vụ vi phạm về trưng bày và nuôi nhốt trong năm 2014 là 29 trong khi năm 2013 chỉ có 15 vụ.
Một chuyên gia về nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học cho biết nhu cầu sử dụng động vật hoang dã ngày càng tăng và miền Trung được nhận định là nơi tiêu thụ động vật hoang dã chiếm 50% của cả nước. Nhiều loài động vật hoang dã cần được bảo vệ nhưng lại là sở thích của nhiều người như tê tê ngâm rượu, rắn hổ mang, khỉ nấu cao, mật gấu...(Người Lao Động 8/2) đầu trang(
UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), Ban Quản lý RPH Động Châu và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt vừa ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng tại tại Khe Nước Trong (Lệ Thủy).
Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và tăng cường các dịch vụ sinh thái của rừng Động Châu - Khe Nước Trong. Dự kiến dự án này kéo dài 30 năm, với nguồn tài trợ ban đầu từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế: BirdLife International (với nguồn vốn từ Quỹ Jensen và BirdLife Gala Dinner 2013), IUCN Hà Lan và Word Land Trust.
Hoạt động thuê môi trường rừng trong rừng phòng hộ để làm công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn dài hạn của dự án là một mô hình tiên phong, lần đầu được áp dụng ở Việt Nam. Theo hợp đồng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, UBND huyện Lệ Thủy và Ban quản lý RPH Động Châu sẽ cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt thuê môi trường rừng trên diện tích 768 ha rừng lá rộng thường xanh trên đất thấp tại Tiểu khu 528, thuộc Ban Quản lý RPH Động Châu, trong 30 năm (từ 2015 đến 2045), để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học theo nội dung dự án đã được duyệt.
Tiểu khu 528 được lựa chọn vì nằm ở đai thấp, dễ tiếp cận, có sinh cảnh thích hợp cho loài Gà lôi lam mào trắng - một loài đặc hữu của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên và là một khu vực tiềm năng để thả lại loài này khi cần thiết.
Trong 3 năm gần đây, riêng các cuộc khảo sát đa dạng sinh học sử dụng phương pháp bẫy ảnh của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã ghi nhận hình ảnh của 63 loài động vật, trong đó nhiều loài đang bị đe dọa ở mức nguy cấp và rất nguy cấp trên toàn cầu như sao la, tê tê, mang lớn, chà vá chân nâu... tại khu vực Động Châu - Khe Nước Trong.
Ông Lê Trọng Trải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt, cho biết: Tuy diện tích thuê môi trường rừng không lớn, thời gian thuê 30 năm thể hiện mối quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài của Trung tâm tại Vùng trọng điểm về đa dạng sinh học Trường Sơn, trải dài từ khu vực Tây Nam tỉnh Quảng Bình tới Tây Bắc tỉnh Quảng Trị.
Về phía Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt, ngoài việc thực hiện nghiên cứu khoa hoc̣ và bảo tồn đa dạng sinh học theo nội dung dự án được duyệt, cần tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc sống trong vùng dự án, đảm bảo tính bền vững của dự án.... (Nông Nghiệp VN 9/2; Nhân Dân 7/2) đầu trang(
Với bộ lông có 5 màu rực rỡ, chà vá chân đỏ được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đánh giá là "hoa khôi" trong thế giới loài khỉ.
Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc) luôn nổi bật với 5 màu rực rỡ.
Loài này thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.
Voọc chà vá chân nâu có thân hình thon nhỏ, lông nhiều màu, trán màu đen, lông mặt dầy tạo thành đĩa mặt, màu từ trắng xám đến xám.
Cổ và ngực chúng có màu hung đỏ từ rực rỡ đến nhạt. Voọc chà vá chân nâu sống trong rừng nguyên sinh trên núi cao, kiếm ăn cả ở rừng thứ sinh, rừng hỗn giao, nương rẫy.
Loài này thường ăn quả, lá cây rừng, ngô, khoai, sắn, rau xanh. Chúng sống ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kontum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai.
Chà vá thường họp thành bầy khoảng 4-15 con nhưng cũng có khi lên đến 50 con có một con đực làm chủ đàn. Khi di chuyển, con dực đi đầu, chà vá cái ở giữa và chà vá non đi sau cuối.
Khi có biến, chà vá chân đỏ thường rút lui lặng lẽ nhưng nếu bị bắt gặp bất chợt chúng có thể kêu hú inh ỏi, leo trèo nháo nhác làm náo động cả một thửa rừng. (Sohanews 6/2) đầu trang(
Kết quả nổi bật của lực lượng Kiểm lâm trong năm 2014 là đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng về quản lý bảo vệ rừng (QLBVR). Nhờ vậy mà diện tích tự nhiên được giao khoán bảo vệ ngày càng tăng, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt xấp xỉ 68%, là một trong những địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước.
Xuyên suốt hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trong năm 2014 là, tập trung làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, QLBVR một cách bền vững và hiệu quả. Đặc điểm địa hình tỉnh ta hẹp và dốc, có diện tích rừng tự nhiên lớn với khoảng 481.480ha và 74.082ha rừng trồng. Địa hình có nhiều sông suối bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và nhất là với nhiều tuyến giao thông dọc ngang rất thuận tiện cho việc khai thác, mua bán, vận chuyển các loại lâm đặc sản từ rừng và động vật hoang dã từ rừng đi các nơi.
Xuất phát từ tình hình, đặc điểm nêu trên, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh luôn chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác QLBVR, phòng chống cháy rừng đồng thời xây dựng các phương án phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chi cục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng đã được tăng cường. Chính quyền các cấp, các tổ chức, đơn vị chủ rừng đã quan tâm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về QLBVR, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn các thôn, bản có rừng xây dựng quy ước, nhân dân tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, đến nay đã có trên 800 thôn, bản xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật của nhân dân từng bước được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật có bước chuyển biến đáng kể.
Năm 2014, Chi cục và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức 147 cuộc tuyên truyền trực tiếp các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư thôn, bản và các trường học trên địa bàn tỉnh. Kiểm lâm địa bàn tại một số địa phương đã tham mưu chính quyền cấp xã lồng ghép công tác tuyên truyền QLBVR vào các cuộc họp ở xã và thôn, bản.
Trong năm, số vụ phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép giảm nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể là trong năm, lực lượng bảo vệ rừng và lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.140 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 8% so với năm 2013; trong đó phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp 20 vụ; khai thác rừng trái phép 4 vụ; vi phạm về mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản trái pháp luật 320 vụ, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố hình sự 4 vụ.
Lực lượng Kiểm lâm đã xử lý tịch thu 2.516m3 gỗ các loại; 2.807kg gốc, rễ, cành gỗ huê; 140kg dầu de; 495kg động vật hoang dã; 4773kg cành, nhánh, gốc rễ gỗ trắc, hương, cẩm lai có nguồn gốc chủ yếu từ các tỉnh phía nam ra. Tổng số tiền thu ngân sách thực tế 10,8 tỷ đồng.
Một kết quả quan trọng đạt được trong năm 2014 là, kiểm lâm trên địa bàn đã tham mưu thực hiện tốt việc bóc tách, phân loại, xác định ranh giới, cắm mốc ba loại rừng; tiến hành việc giao, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý và sản xuất ổn định.
Nhờ vậy đã từng bước góp phần quan trọng vào việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác QLBVR. Năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác 97,5 ha, chủ yếu là xây dựng đường giao thông, các công trình dân sinh kinh tế; chuyển đổi rừng sang trồng cao su 94,6 ha. Khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh với diện tích 5.897 ha, đạt sản lượng 386.158 ster, tương đương 270.311 m3 (trong đó có khai thác tận dụng cây đổ gãy sau bão số 10 năm 2013). Diện tích rừng thông bị sâu róm phá hoại 392,7ha. Trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác đạt 6.987 ha.
Chi cục đã tham mưu chính quyền các cấp tổ chức 1 đoàn liên ngành cấp tỉnh, 8 đoàn liên ngành cấp huyện triển khai 50 đợt truy quét ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép tại các khu vực còn giàu tài nguyên thuộc lâm phận của các ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu, Long Đại, Tuyên Hóa, Minh Hóa và các chi nhánh lâm trường Trường Sơn, Minh Hóa, Bồng Lai... Thường xuyên kiểm tra rừng cộng đồng để ngăn chặn khai thác gỗ trái phép và đẩy đuổi các đối tượng vi phạm ra khỏi rừng.
Song song với việc phối hợp nắm tình hình và tổ chức kiểm tra, truy quét thu giữ lâm sản trong rừng, lực lượng Kiểm lâm thường xuyên bố trí lực lượng chốt chặn khu vực Tân Ấp thuộc huyện Tuyên Hóa; khu vực Hang Chuồn (huyện Quảng Ninh) và lập một số chốt tạm thời tại các vị trí đầu đường mòn, khe suối dẫn vào rừng thuộc khu vực bản Hà, khe Lồ Ô, khu vực Động Châu, Cao Quảng... duy trì lực lượng liên ngành trực 24/24 giờ tại trạm Kiểm lâm Khe Sến và thường xuyên tuần tra lâm sản thuộc các tuyến đường bộ, đường sông trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép.
Trong mùa khô, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng thường xuyên trực cháy, phát hiện sớm các đám cháy rừng và tổ chức chữa cháy kịp thời, nên mặc dù thời tiết, khí hậu năm 2014, diễn biến phức tạp, trên địa bàn đã xảy ra nhiều điểm phát lửa, song phần lớn được phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời ít ảnh hưởng tới tài nguyên rừng. Hết mùa khô năm 2014 toàn tỉnh chỉ xảy ra 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại 4,95ha rừng trồng và 4 vụ cháy rừng mới trồng chưa thành rừng xen lẫn cây bụi lau lách, thiệt hại 46,8ha.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nói trên, công tác QLBVR vẫn còn lắm cam go. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép, nhưng chưa chấm dứt được vi phạm. Số vụ vi phạm phát hiện, xử lý được còn ít so với thực trạng vi phạm xảy ra.
Mặc dù các cấp, các ngành đã quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuy nhiên việc thực hiện chưa được thường xuyên và sâu rộng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác QLBVR còn có phần hạn chế. (Báo Quảng Bình 6/2) đầu trang(
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa), hiện nay trên đường leo núi Phan Si Păng trên dãy Hoàng Liên có 379 héc ta rừng trúc đang bị chết khô, trong đó có 250 héc ta nằm trên độ cao 2.800 mét có nguy cơ cháy rất cao.
Trong một cuộc họp triển khai công tác của cơ quan gần đây, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên bày tỏ lo lắng sau khi ông cùng đoàn cán bộ của tỉnh đi kiểm tra thực địa và phát hiện một diện tích đáng kể rừng trúc khu vực gần đỉnh núi Phan Si Păng đang bị chết khô mà người dân thường gọi là trúc khuy.
Diện tích rừng chết khô nếu gặp mồi lửa sẽ gây cháy rừng dữ dội. Đây là nguy cơ tiềm ẩn gây cháy rừng Hoàng Liên bất cứ lúc nào, đe dọa toàn bộ vùng lõi của vườn quốc gia Hoàng Liên là nơi có nhiều loài động thực vật quý hiếm phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác phòng chống cháy rừng hiện nay của Vườn quốc gia Hoàng Liên đang được đặt lên hàng đầu, đặc biệt vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khi có đông du khách leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng.
Theo các nhà bảo vệ thực vật, hiện tượng trúc khuy (trúc tự chết cả khóm) là thời kỳ cây trúc ra hoa kết thúc một chu kỳ sinh trưởng. Những nơi có điều kiện, khi trúc khuy người ta thường chặt bỏ cây, đào rễ gốc, khử vôi bột và trồng thay thế cây mới.
Tuy nhiên việc làm này là bất khả kháng đối với diện tích hàng trăm héc ta trúc khuy ở núi Phan Si Păng do địa hình khó khăn, hiểm trở và nguồn tài chính không có; vì thế phải trông chờ vào sự tự phục hồi của rừng trúc này sau nhiều năm nữa. (Dân Trí 7/2) đầu trang(
2014, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mai Sơn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhờ đó công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được những kết quả quan trọng.
Năm qua, huyện Mai Sơn có trên 56.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 53.000ha. Các cơ sở đã củng cố kiện toàn 422 tổ đội BVR – PCCCR với 3340 thành viên tham gia. 1 đại đội cơ động PCCCR với 100 đội viên. Tổ chức thành công cuộc diễn tập PCCCR tại xã Nà Ớt đạt loại giỏi. Đầu tư xây dựng cắm đóng bổ sung 200 biển cấm, 21 biển hiệu cấp dự báo cháy rừng…
Tuy nhiên trong năm 2014 trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 9 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 40ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Phát hiện, lập biên bản xử lý 51 vụ vi phạm lâm luật, giảm 73 vụ so với năm 2013. Hạt kiểm lâm huyện đã xử phạt vi phạm hành chính trên 715 triệu đồng.
Trong năm 2015, Hạt kiểm lâm huyện Mai Sơn tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xâm hại tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác trồng rừng để duy trì được diện tích rừng hiện có và tăng độ che phủ của rừng; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm luật quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Đài PTTH Sơn La 6/2) đầu trang(
Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn ở Quảng Nam diễn ra công khai. Dù lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát nhưng gỗ lậu vẫn về xuôi. Vì sao?
PV đến ngã ba Đại Sơn (H.Đại Lộc) thì bắt gặp cảnh lâm tặc ngang nhiên vận chuyển hàng chục khúc gỗ tập kết cách nơi làm việc của tổ cơ động trực thuộc Hạt kiểm lâm Đại Lộc khoảng 300m và cách Trạm kiểm soát lâm sản (thuộc Hạt Kiểm lâm Đại Lộc) và Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Kiểm lâm Quảng Nam) khoảng 800m mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào từ các ngành chức năng.
Một người dân địa phương cho biết: “Ở ngã ba này, lúc nào chả có người vận chuyển gỗ về tập kết chờ chuyển đi tiêu thụ, bất kể ngày, đêm”. Khi chúng tôi hỏi vận chuyển như vậy mà không bị bắt à? Người này cho biết thêm: “Mấy anh kia (ý chỉ kiểm lâm-PV) đến đây đứng làm cảnh rồi về chứ có bắt bớ ai đâu mà sợ”. Quan sát từ xa, PV thấy xe máy BKS 92F8-93... chở hai khúc gỗ dài khoảng 1m ngang 40cm phóng vù vù qua trước mặt tổ cơ động.
Theo chiếc xe này, PV đến thôn 5 xã Đại Đồng. Tại đây gỗ được để một cách công khai ngay trước hiên nhà và cả trong nhà của một hộ dân. Quay trở lại Trạm kiểm soát lâm sản đóng tại xã Đại Hồng, khi biết có PV đến tìm hiểu thông tin, barie ở trạm mới được hạ xuống và lúc này kiểm lâm viên mới lững thửng ra trực chốt.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trạm kiểm soát lâm sản cho biết, hơn nửa tháng trở lại đây, trạm này đã bắt và lập biên bản được 4 vụ vận chuyển gỗ trái phép, tịch thu hơn 3,655m3 gỗ không có nguồn gốc, chuyển hồ sơ về Hạt kiểm lâm Đại Lộc để điều tra, xác minh, xử lý. Trước đó, vào ngày 12.1, trạm đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 0,935m3 gỗ dỗi (nhóm 4) do ông Nguyễn Ngọc Đông vận chuyển.
PV thắc mắc tại sao Trạm kiểm soát lâm sản có cán bộ “canh gác” túc trực 24/24, hằng ngày gỗ trên rừng được chuyển về tập kết cạnh nơi làm việc của tổ cơ động và những chiếc xe chở gỗ kia vẫn “vô tư” vận chuyển gỗ đi qua mà không hề bị phát hiện, mặc dù sự việc trên diễn ra trong thời gian dài và công khai giữa ban ngày?
Lý giải về vấn đề trên, ông Thanh thừa nhận: Trên địa bàn có tình trạng dùng xe khách để vận chuyển gỗ. Hiện chúng tôi đang làm hết mình để ngăn chặn nhưng do nhiều yếu tố như đơn vị ít người, mà công việc lại nhiều, nên nhiều lúc cũng chưa kiểm soát được hết. Ngoài ra cách thức vận chuyển của những chủ xe rất tinh vi, thông thường họ bỏ gỗ dưới vật liệu xây dựng, cốt pha, gỗ tạp... để vận chuyển và cho người đi trước “thám thính”. Những lúc anh em giao ca ngay lập tức các đối tượng cho xe đi qua. Mặt khác, tổ cơ động có nhiệm vụ quan sát tại ngã ba Đại Sơn nếu phát hiện có người chở gỗ thì phải điện báo về để anh em dưới này biết mà ra đón chặn. Hằng ngày có hàng ngàn chiếc xe qua lại nếu anh em trên kia không báo về thì dưới này không thể chặn tất cả các xe để kiểm tra. Còn vấn đề gỗ được chuyển về tập kết ngay sát tổ cơ động, thì ông cho rằng đơn vị có nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát lâm sản lưu thông trên QL14, còn lại thuộc thẩm quyền của Hạt kiểm lâm Đại Lộc. Nhưng nếu có người điện báo thì anh em vẫn có thể đi làm!
Ở một điểm khác trên dòng sông Thu Bồn đoạn dưới chân cầu Câu Lâu, lúc này trên sông có hàng chục bè gỗ và rất nhiều thuyền vận chuyển gỗ cập bến về đây. Dưới sông có rất nhiều người đang hì hục trục vớt gỗ, trên bờ xe bò xếp hàng chờ chuyển gỗ đi tiêu thụ. Nhìn từ trên cầu xuống dưới sông giống như một đại công trường với hàng chục loại gỗ, nào sến, dỗi, lim… Nhưng có một điều khó hiểu là việc mua bán vận chuyển gỗ tại đây diễn ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng biết, cũng thấy nhưng các cơ quan chức năng lại không hề hay biết?!
Kiểm lâm Quảng Nam tuyên bố mở chiến dịch truy quét lâm tặc tại các điểm nóng phá rừng tại các huyện miền núi và tăng cường lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường bộ, đường thủy trước, trong và sau tết Nguyên đán. Những ngày bám rừng, theo dấu lâm tặc và hành trình vận chuyển gỗ xề xuôi, mới hay việc giữ rừng thật khó thay! (Thanh Niên 7/2) đầu trang(
Bị lực lượng kiểm lâm phát hiện đang chở một gói thịt sơn dương, ông Toàn bị Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên ông Toàn không chấp hành mà còn làm đơn khởi kiện hành chính...
Theo nội dung vụ việc, sáng 26/2/2014, trên đường 20 thuộc địa phận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PN – KB), lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1970, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy chở một gói thịt bọc trong nilon. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ vào đặc điểm thịt, da, lông, lỗ chân lông, gói thịt được xác định là 4kg thịt sơn dương.
Từ hành vi vận chuyển động vật thuộc nhóm 1B trái pháp luật, căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) 2012 và Nghị định 157/2013/NĐ-CP, ông Đinh Huy Trí – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm (HKL) VQG PN – KB đã ký quyết định xử phạt ông Toàn 15 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Toàn không những không chấp hành quyết định xử phạt về hành vi sai trái của mình mà còn làm đơn khởi kiện hành chính.
Ngày 21/8/2014, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm tuyên hủy quyết định xử phạt ông Toàn. Tuy nhiên, qua các tình tiết của vụ việc và hoạt động xét xử của phiên tòa, dư luận đã không khỏi ngỡ ngàng bởi những lập luận, phán quyết của Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm thể hiện nhiều sai sót và bất hợp lý.
Đến ngày 4/9/2014, ông Đinh Huy Trí (bị đơn của vụ kiện) đã có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Quảng Bình và đề nghị xem xét lại vụ việc theo trình tự phúc thẩm. Nội dung đơn “kháng cáo toàn bộ nội dung Bản án số 02/2014/HCST ngày 21/8/2014 của TAND tỉnh Quảng Bình về việc khởi kiện Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”.
Đơn cũng chỉ ra những căn cứ để khẳng định, bản án của toà sơ thẩm là chưa phù hợp với thực tế khách quan, chưa đúng với các quy định pháp luật và không đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, gây ra sự bất lợi trong việc thực thi pháp luật nói chung, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng nói riêng.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 5/2, HĐXX của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng khẳng định việc ông Toàn cho rằng mình bị ép buộc để ký vào biên bản là hoàn toàn không có căn cứ. Đồng thời, theo Luật Xử lý VPHC và Nghị định 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì kiểm lâm viên trong khi làm nhiệm vụ có trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm và có quyền lập biên bản VPHC mà không đòi hỏi chứng chỉ giám định lâm sản chuyên ngành. Việc bắt buộc phải có chứng chỉ giám định chỉ xảy ra trong giám định tư pháp.
Từ đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của HKL VQG PN – KB, bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Toàn, hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Bình, giữ nguyên Quyết định xử phạt hành chính của HKL VQG PN – KB; đồng thời yêu cầu ông Toàn có nghĩa vụ thực hiện đúng quyết định xử lý VPHC mà HKL VQG PN – KB đã áp dụng với ông.
Trao đổi với PLVN, ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc Ban quản lý VQG PN – KB khẳng định: “Quảng Bình có mức độ che phủ rừng cao nhất cả nước và độ đa dạng sinh học đứng hàng đầu. Riêng VQG PN – KB là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tuyệt diệt. Bảo vệ rừng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, lâu dài và đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức, đồng tâm hiệp lực của tất cả các cấp ngành, toàn xã hội.
Nhưng cách phán quyết thiếu hợp lý của TAND tỉnh Quảng Bình trong phiên tòa sơ phẩm mà Báo PLVN đã liên tục phản ánh có thể trở thành một tiền lệ xấu không chỉ đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Quảng Bình vốn đã gặp nhiều khó khăn mà cả với công tác bảo vệ tài nguyên rừng, thực thi lâm luật và pháp luật nói chung.
Tuy nhiên, với phán quyết công minh của Tòa Phúc thẩm TANDTC đã thực sự là động lực lớn cho những người làm công tác bảo vệ rừng tại Di sản thiên nhiên thế giới – VQG PN - KB nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. (Pháp Luật VN 7/2) đầu trang(
Hai tháng gần đây, PV Báo NTNN đã liên tục điều tra tình trạng khai thác gỗ trai, gỗ nghiến… trái phép tại các huyện Thông Nông (Cao Bằng), Vị Xuyên (Hà Giang)… để bán sang Trung Quốc, một phần được tiêu thụ trong nước dưới hình thức làm thớt, nhà sàn. Điều đáng nói là, tình trạng này có sự tiếp tay của một bộ phận lãnh đạo, kiểm lâm địa phương.
Phóng viên NTNN đã phỏng vấn ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NNPTNT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về vấn đề này.
Từ cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định tạm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên. Tuy nhiên, theo điều tra riêng của NTNN, tình trạng khai thác gỗ trái phép vẫn xảy ra ở một số nơi. Theo ông Tuấn, việc khai thác gỗ rừng tự nhiên, theo quyết định của Thủ tướng, đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định là được thực hiện rất tốt. Hiện nay chúng ta thấy ở một số địa phương vẫn tiếp tục khai thác, nhưng đó không phải là khai thác mới, mà là khai thác tận thu, khai thác gỗ ở các dự án…
Một hình thức khai thác nữa là do lâm tặc khai thác trộm. Tình trạng này vẫn xảy ra, tuy nhiên đã giảm 11% số vụ vi phạm so với trước đây và mức độ nghiêm trọng có thể nói đã giảm hơn trước rất nhiều.
Như NTNN đã phản ánh, tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn… rừng đặc dụng, rừng bảo tồn cũng đang bị lâm tặc ngang nhiên khai thác trái phép các loại gỗ quý như trai, nghiến… Việc khai thác rừng trái phép là một câu chuyện rất dài, không thể giải quyết ngày một, ngày hai và để giải quyết tình trạng này, không chỉ ngành kiểm lâm, lâm nghiệp mà tất cả các ngành chức năng phải vào cuộc tìm ra cái gốc của vấn đề. Từ đó đấu tranh, tuyên truyền cho người dân hiểu và nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng cố tình vi phạm.
Tuy nhiên, vẫn phải khẳng định công tác quản lý, bảo vệ rừng những năm gần đây đã có nhiều cải thiện. Điều này thể hiện ở chỗ số vụ vi phạm, diện tích rừng thiệt hại đã giảm đáng kể (khoảng 10, 11%).
Tình trạng phá rừng hàng loạt như “đại công trường” cách đây 5 – 7 năm không còn nữa. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn rất phức tạp, do đó nhà nước, các ngành chức năng vẫn phải tăng cường siết chặt kỷ cương. Nhìn nhận một cách khách quan, những năm gần đây, việc quản lý, bảo vệ, xử lý các vụ vi phạm của chính quyền địa phương đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Điều đáng nói, trong những vụ phá rừng vừa qua, lại có sự tiếp tay của cán bộ kiểm lâm, chính quyền địa phương. Ông Tuấn cho biết, ở đâu đó vẫn có những cán bộ hư hỏng. Song đại đa số các anh em kiểm lâm đều là những người có thái độ kiên định, quyết liệt với các đối tượng vi phạm, nỗ lực khắc phục điều kiện khó khăn ở miền núi.
Do đó, chúng ta vẫn phải tuyên truyền trên quan điểm sai thì phải sửa, phải xử lý. Không có chuyện dung túng cho những trường hợp vi phạm này, còn làm tốt thì phải biểu dương, khen thưởng.
Cũng theo NTNN phản ánh, một số lãnh đạo và cán bộ kiểm lâm của tỉnh Hà Giang dùng hàng chục m3 gỗ quý hiếm như nghiến, trai… để làm nhà sàn. Ông Tuấn cho hay, nếu có trường hợp cụ thể, Bộ sẽ có ý kiến, tìm cách xử lý những trường hợp vi phạm mà báo nêu. Tuy nhiên, đối với những lãnh đạo, cán bộ địa phương, Bộ sẽ phối hợp với địa phương để tìm cách giải quyết, xử lý theo đúng pháp luật.
Còn đối với những cán bộ kiểm lâm, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết và đương nhiên hình thức xử lý nặng hơn nhiều so với các đối tượng khác.
Theo kế hoạch, năm 2015 sẽ giảm 15% số vụ vi phạm và tỷ lệ rừng bị phá so với năm 2014. Theo ông Tuấn, đây là câu chuyện của cả thế giới, chứ không riêng gì nước ta. Chúng ta phải hiểu những đối tượng phá rừng là ai? Đa số họ là người nghèo. Do đó, chúng ta cần phải giải quyết cái gốc là vấn đề an sinh cho người dân. “Đói đầu gối phải bò”, nhiều trường hợp mặc dù biết rõ là vi phạm luật nhưng họ vẫn cứ làm vì đói quá, nghèo quá. Tại một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác trái phép rừng tự nhiên, nhưng cơ bản chúng ta vẫn giữ được những cánh rừng quan trọng và nhiều nơi đang có sự tái sinh rất tốt. (Dân Việt 7/2) đầu trang(
Tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức lên tiếng về vụ Chi cục Kiểm lâm tỉnh này bán 42 cá thể tê tê mà một số cơ quan báo chí đã đăng tin.
Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh cho biết số tang vật 42 cá thể tê tê ốm yếu (201kg) là loại tê tê Java không thuộc nhóm IB, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bán nhằm tránh tình trạng số động vật này chết gây ô nhiễm, dịch bệnh.
Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh được Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) chuyển giao xử lý 42 cá thể tê tê Java vận chuyển trái phép hôm 2/2.
Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng vi phạm đồng thời tiến hành bán toàn bộ số tang vật tê tê ngay trong đêm.
Ngày 6/2, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh Lê Văn Minh cho biết Chi cục kiểm lâm đã có công văn số 24/CCKL-TTPC báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý vụ vi phạm vận chuyển động vật rừng nhận bàn giao của Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an).
Công văn nêu rõ vào hồi 4 giờ 30 ngày 2/2, Hạt kiểm lâm Tiên Phong, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh nhận bàn giao vụ vận chuyển động vật rừng trái phép gồm tang vật vi phạm là 42 cá thể tê tê, khối lượng 201kg và một chiếc ôtô, do Cục cảnh sát Môi trường - Bộ Công an bắt giữ, đối tượng vi phạm hiện đang bỏ trốn.
Ngay sau khi nhận bàn giao, Hạt Kiểm lâm Tiên Phong đã ra quyết định tạm giữ, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính và mời Chi cục thú y, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Sở Tài chính tham gia, để xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế các cơ quan chức năng đã xác định 42 cá thể tê tê là loại tê tê Java thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vào mục đích thương mại) được quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý động vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Tình trạng sức khỏe của các cá thể tê tê ốm yếu, không có cơ sở khoa học để xác định được có nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên.
Sau đó tang vật được hội đồng định giá tham khảo giá thị trường là 1.200.000 đồng/kg.
Điểm a, khoản 1, điều 6 Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nêu: "Đối với tang vật là vật phẩm tươi sống, động vật rừng bị yếu không thuộc nhóm IB hoặc lâm sản khác còn tươi không thuộc nhóm IA thì người có quyền xử phạt tiến hành lập biên bản và tổ chức bán ngay theo giá thị trường địa phương tại thời điểm bán. Tiền thu được gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan, đơn vị người có quyền xử phạt mở tại kho bạc Nhà nước.”
Còn theo Quy định tại điều 1, Nghị định 160/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo luật đa dạng sinh học: Việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng, cấy nhân tạo loài thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu mua bán, cho, tặng, vận chuyển loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng phục vụ mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh nghị định này.
Do vậy tang vật của vụ vi phạm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP.Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc đã được lập, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh xác định thẩm quyền xử lý vụ việc thuộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo quy định phải tổ chức bán ngay tang vật, nếu để lâu, số động vật trên sẽ bị chết, gây ô nhiễm, dịch bệnh…Do vậy Chi cục làm tờ trình về việc xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản là động vật rừng; đề xuất cho bán ngay theo giá đã được hội đồng định giá, sau đó tổ chức bán tang vật là 42 cá thể tê tê Java, trọng lượng 201kg theo quy định và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.Toàn bộ số tiền bán được đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.
Như vậy đến nay vụ việc mới chỉ xử lý tang vật vi phạm, còn việc xử lý vụ vi phạm chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, còn phải điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm, phương tiện vi phạm. (Vietnam+ 6/2) đầu trang(
Sau khi nhận bàn giao 42 cá thể tê tê có trọng lượng hàng trăm kg, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bán đấu giá số tang vật động vật hoang dã trên.
Sáng ngày 2/2, Hạt kiểm lâm Tiên Phong, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh nhận bàn giao vụ vận chuyển động vật rừng trái phép gồm 42 cá thể tê tê có tổng khối lượng 201 kg và một chiếc ô tô Camry 5 chỗ. Vụ việc do Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an bắt giữ và bàn giao, tuy nhiên đối tượng vi phạm đã bỏ trốn.
Ngày 6/2, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn số 24/CCKL-TTPC báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý vụ vi phạm trên.
Theo đó, ngay sau khi nhận bàn giao tang vật vụ việc, Hạt Kiểm lâm Tiên Phong đã ra quyết định tạm giữ, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính. Đồng thời mời Chi cục Thú y, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Sở Tài chính để xử lý theo quy định pháp luật.
Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế các cơ quan chức năng đã xác định 42 các thể tê tê là loại tê tê Java thuộc nhóm II B (nhóm động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý động vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Những cá thể tê tê trên đều trong tình trạng sức khỏe ốm yếu, không có cơ sở khoa học để xác định được có nguồn gốc gây nuôi hay từ tự nhiên. Sau đó tang vật được hội đồng định giá tham khảo giá thị trường là 1.200.000 đồng/kg.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc đã được lập, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh xác định thẩm quyền xử lý vụ việc thuộc Chủ tịch UBND tỉnh và theo qui định phải tổ chức bán ngay tang vật vì nếu để lâu, số động vật trên sẽ chết, gây ô nhiễm, dịch bệnh… Đơn vị này đề xuất cho bán ngay theo giá đã được hội đồng định giá. Sau đó, Chi cục đã tổ chức bán tang vật là 42 cá thể tê tê Java, trọng lượng 201kg theo qui định và quyết định của UBND tỉnh. Toàn bộ số tiền bán được đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. (Dân Trí 7/2) đầu trang(
Lực lượng kiểm lâm và cảnh sát môi trường thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng chục kg thịt động vật hoang dã tại một số nhà hàng thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.
Trong những ngày này, lực lượng kiểm lâm và cảnh sát môi trường công an thành phố Đà Nẵng đang triển khai chiến dịch kiểm tra các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn thành phố, nhằm phát hiện và ngăn chặn tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã đang gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.
Tại một số nhà hàng thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng kiểm lâm và cảnh sát môi trường thành phố đã phát hiện hàng chục kg thịt động vật hoang dã như: heo rừng, nhím, chồn, cúi lúi, kỳ tam và chim cu được cất giữ trong tủ đông, một số đã chế biến sẵn để phục vụ thực khách. Một số thịt tươi thì được tích trữ để bán trong dịp Tết.
Một quan niệm hết sức lệch lạc của người dân là ngày Tết ăn thịt rừng sẽ gặp may, thân thể sẽ khỏe mạnh, song những thực khách không biết rằng trong thịt động vật hoang dã tồn dư một lượng lớn hóa chất do thợ săn và người kinh doanh tẩm vào để giữ được lâu. Hệ quả để lại là nguy cơ nhiễm bệnh cho người ngày một tăng, còn những loài động vật hoang dã đang ngày một bị tận diệt. (VTV 6/2) đầu trang(
Ngày 6/2, tại cuộc Họp báo xuân hội chùa Hương năm 2015,ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng Ban tổ chức lễ hội- Du lịch chùa Hương 2015 cho biết, các điểm kinh doanh khu vực chùa Hương sẽ được quản lý chặt chẽ. Ban Tổ chức cấm quảng cáo, tổ chức các dịch vụ, quán ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội.
Theo lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, Ban Tổ chức sẽ tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc quảng cáo của các đơn vị, các hộ kinh doanh theo quy định; thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa, xử lý nghiêm những vi phạm, tệ nạn xã hội như bói toán, bán thẻ, hoạt động mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, đồ chơi mang tính bạo lực. Đặc biệt, cấm loại hình dịch vụ đổi tiền lẻ trong khu vực lễ hội.
Lễ dâng hương Khai hội sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng theo đúng nghi thức tôn giáo, nhằm để lại ấn tượng đẹp cho Phật tử và du khách. Theo quy định, du khách cần tuân thủ quy định thắp hương, nến, hóa sớ đảm bảo đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn, phòng chóng cháy nổ. Ban Tổ chức khuyến cáo, du khách không đặt tiền lễ, công đức lên ban thờ, không gài tiền, hiện vật vào tay tượng Phật.
Thượng tọa Thích Minh Hiền- Trụ trì chùa Hương cho biết, do tuyên truyền tốt, nhiều năm nay, du khách đến chùa Hương không còn đốt tiền vàng, nạn rải tiền lẻ cũng được hạn chế rất nhiều.
Ban Tổ chức cho biết sẽ thường xuyên quản lý, kiểm tra liên ngành, xử lý các vi phạm về thuyền, đò, chèo kéo khách, xả rác ra môi trường suối Yến.
Cùng đó, sẽ siết quản lý vé thắng cảnh, xử lý nghiêm trường hợp tranh giành khách, dẫn khách trốn lậu vé; xử lý nghiêm các điểm cờ bạc trá hình dưới hình thức vui chơi có thưởng. Cấm công nông, xe lam hoạt động trên các tuyến đường bộ; xuồng đò máy có động cơ phải có giấy phép mới được hoạt động trên các tuyến suối. Đò chở khách phải gắn biển, sơn màu xanh nước biển.
“Đặc biệt, cấm việc treo bán thịt thú rừng tại các quán ăn trong khu vực lễ hội. Thực phẩm phải được bày trên khay, đĩa trong tủ kính để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Hậu cho biết. (Tiền Phong 7/2) đầu trang(
Trong quá trình kiểm tra hành chính một xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện trên xe vận chuyển 36kg tê tê.
Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km335, QL1A, đoạn đi qua xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 37B - 009.04, do Nguyễn Văn Kiện (SN 1972), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) điểu khiển, vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 6 cá thể tê tê, có tổng trọng lượng 36kg. Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật hoang dã trên, tài Kiện đã không xuất trình được. Khai thác nóng, tài xế Kiện khai nhận, số tê tê trên đang trên đường vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.
Ngay sau đó, phòng CSGT đã thu giữ toàn bộ tang vật, bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật. (Đời Sống Pháp Luật 8/2) đầu trang(
Diện tích đất có rừng trong toàn tỉnh Khánh Hòa lên đến 212.903,7ha; nhiều khu vực rừng có trữ lượng gỗ quý lớn nên thời gian qua, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xuất hiện những điểm nóng phá rừng.
Tuy các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhưng tình trạng phá rừng vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân được đưa ra là do lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR) còn mỏng nên bám không xuể địa bàn được giao. Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng cán bộ thực thi công vụ tiếp tay cho lâm tặc...
Gần đây, một số chủ trương, chính sách mới được UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác QL-BVR.
Trong đó, UBND tỉnh đã triển khai Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng, thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR). Theo Đề án này, trên địa bàn tỉnh có 3 nhóm đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả phí gồm: các nhà máy thủy điện, đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, cơ sở kinh doanh du lịch cảnh quan. Nguồn thu từ phí dịch vụ môi trường rừng sẽ được trích để chi trả cho các chủ rừng, trích một phần cho Quỹ BV-PTR Việt Nam, quỹ của tỉnh để chi cho công tác quản lý, bổ sung kinh phí dự phòng...
Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được xem là biện pháp để huy động tối đa nguồn lực, động lực thúc đẩy thực hiện tốt công tác QL-BVR. Tuy mới đi vào hoạt động khoảng 5 tháng, nhưng Quỹ BV-PTR tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, giúp cho các đơn vị QL-BVR có thêm kinh phí để tăng cường tuần tra, đầu tư những công trình lâm sinh, làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng.
Mặt khác, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác của 5 hạt trưởng, 8 trạm trưởng và 19 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo; điều động 22 công chức và lao động hợp đồng để tăng cường lực lượng cho Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh và Đội Kiểm lâm cơ động.
Công tác này nhằm tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, truy quét đối tượng phá rừng tại các địa bàn thường xảy ra điểm nóng. Việc chuyển đổi vị trí công tác trong lực lượng Kiểm lâm đã góp phần nâng cao hiệu quả QL-BVR trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các địa bàn có điểm nóng.
Trước đây, huyện Khánh Vĩnh luôn là điểm nóng, phức tạp về nạn phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tình trạng này kéo dài nhưng vẫn không thể xử lý dứt điểm. Thế nhưng, từ khi Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường, điều chuyển lực lượng tại địa bàn này và đưa lực lượng của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh đến đóng chốt, công tác QL-BVR trên địa bàn huyện đã có hiệu quả thấy rõ. Điểm nóng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các xã cánh Tây huyện đã được đẩy lùi; nhiều vụ vi phạm Luật BV-PTR được kịp thời phát hiện, xử lý.
Việc chuyển đổi vị trí công tác của lực lượng Kiểm lâm ở các địa bàn khác cũng đã phát huy hiệu quả. Nhờ đó, năm 2014, số vụ vi phạm Luật BV-PTR trong toàn tỉnh giảm 121 vụ so với năm 2013. Đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh không còn điểm nóng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản.
Những chủ trương, chính sách hợp lý nêu trên đã tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác QL-BVR. Từ chủ rừng đến lực lượng Kiểm lâm đã phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình để giữ rừng. Hy vọng, thời gian tới, các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để khắc phục triệt để mặt còn tồn tại trong công tác QL-BVR. (Báo Khánh Hòa 8/2) đầu trang(
Cam Tuyền là một xã thuộc vùng núi của huyện Cam Lộ (Quảng Trị), đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng, là hướng chủ đạo trong việc phát triển kinh tế của người dân trong xã. Toàn xã có diện tích đất tự nhiên là trên 10.387 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm trên 8.000 ha, còn lại là diện tích đất trồng cây hàng năm và cây công nghiệp lâu năm.
Trong tổng số đất lâm nghiệp thì đất rừng phòng hộ là 1.022 ha và đất sản xuất lâm nghiệp là 7.067 ha. Xã có 12 thôn với 1.288 hộ, nhiều hộ có từ 1 ha đất rừng trở lên. Diện tích rừng trồng tập trung chủ yếu ở các thôn Xuân Mỹ, Ba Thung, Tân Lập, Đâu Bình…
Trước đây, công tác trồng và bảo vệ rừng ở xã Cam Tuyền gặp rất nhiều khó khăn. Trong điều kiện đời sống người dân còn nghèo, trình độ dân trí giữa các thôn không đồng đều, mỗi khi nông nhàn, người dân thường vào rừng khai thác lâm sản, chặt củi, đốt than, săn bắt động vật hoang dã, đốt rừng để tìm phế liệu chiến tranh, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép... đã xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng.
Việc trồng rừng của một số hộ dân còn mang tính tự phát theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, không theo quy hoạch, chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, gây khó khăn trong công tác quản lý lâm nghiệp. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng chưa được quan tâm đúng mức. Lực lượng bảo vệ rừng mỏng, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác còn thiếu...
Do đó, mặc dù có rất nhiều lợi thế như diện tích đất lâm nghiệp rộng, người dân cần cù, có kinh nghiệm, kỹ năng phát triển rừng... nhưng lĩnh vực lâm nghiệp của xã Cam Tuyền vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.
Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền xã Cam Tuyền đã có những chính sách sát đúng và hiệu quả để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. Xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành quy hoạch đất trồng rừng, giao đất, giao rừng cho nhân dân trồng, quản lý, khai thác.
Đến nay, trên 8.000 ha đất lâm nghiệp của xã đã được phủ xanh, diện tích rừng phòng hộ được bảo vệ nghiêm ngặt, công tác quy hoạch, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng đã đi vào nền nếp, đạt được hiệu quả kinh tế cao. Người dân trong xã đã có cuộc sống ổn định hơn, nhiều gia đình trở nên giàu có nhờ vào khai thác kinh tế từ rừng trồng. Tình trạng người dân vào rừng khai thác lâm sản, chặt củi, đốt than, săn bắt động vật hoang dã, đốt rừng để tìm phế liệu chiến tranh, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép... đã giảm hẳn.
Chỉ tính riêng năm 2014, toàn xã trồng được 57 ha rừng, tập trung ở các thôn Ba Thung, Xuân Mỹ, Đâu Bình I, Bản Chùa, trồng phân tán được 15.000 cây. Nhiều hộ gia đình đã làm giàu từ việc phát triển lâm nghiệp như gia đình ông Nguyễn Cữ ở thôn Ba Thung có khoảng 15 ha rừng, hộ ông Lê Minh Dương và Trần Quang Hải ở thôn Xuân Mỹ mỗi người có hơn 10 ha rừng. Theo tính toán của người dân ở đây, trung bình 1 ha rừng sản xuất có đầu tư (như trồng cây keo lai từ 5 đến 6 năm) đến khi thu hoạch sẽ đạt 50 triệu đồng/ha.
Hiện nay, bên cạnh chú trọng phát triển diện tích lâm nghiệp, người dân trong xã cũng hết sức quan tâm và đẩy mạnh việc ươm giống cây tại chỗ để chủ động nguồn giống phục vụ công tác trồng rừng. Chỉ tính riêng tại thôn An Mỹ hàng năm đã gieo ươm hàng chục vạn cây giống gồm keo lai, tai tượng, tràm... Ngoài ra, một số hộ còn ươm thêm giống cây mây, bạch đàn, xà cừ... phục vụ đắc lực cho việc trồng rừng trên địa bàn và những địa phương lân cận. Chỉ riêng lợi nhuận từ khâu ươm giống cây lâm nghiệp, nhiều hộ gia đình đã xóa được đói, giảm được nghèo, vươn lên khá giả, tạo việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định cho nhiều người dân trong thôn.
Hiệu quả từ phát triển lâm nghiệp đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân trong xã. Hiện nay, người dân Cam Tuyền đã đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ rừng, xem bảo vệ rừng là bảo vệ chính tài sản của gia đình mình. Chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức tập huấn, diễn tập các phương pháp, cách thức bảo vệ rừng khi có sự cố xảy ra. Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục với những nội dung và hình thức đa dạng, đi vào từng gia đình, từng địa bàn, giúp cho người dân hiểu thấu đáo lợi ích to lớn của rừng, tầm quan trọng của công tác bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sống...
Trong năm 2014, công tác bảo vệ rừng đã được kiện toàn một bước; đã xây dựng được mạng lưới tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở; các chủ rừng lớn đã quan tâm đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. UBND xã đã củng cố Ban chỉ huy bảo vệ rừng và xây dựng phương án phòng chống cháy rừng cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, nhờ vậy trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác giao rừng tự nhiên được thực hiện tốt, từ đó nhiều hộ dân miền núi đã đăng ký nhận rừng tự nhiên để quản lý bảo vệ và hưởng lợi lâu dài. Công tác phòng trừ sinh vật hại rừng được thực hiện tích cực, chủ động dự tính, dự báo để có biện pháp phù hợp ngăn chặn kịp thời.
Ông Hồ Quang Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền cho biết: “Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện để người dân đầu tư trồng rừng theo hướng thâm canh, bền vững, thu được hiệu quả cao nhất trên diện tích rừng hiện có”. (Báo Quảng Trị 9/2) đầu trang(
Sau một thời gian chấn chỉnh và ra quân quyết liệt, tình hình khai thác lâm sản, động vật rừng hoang dã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tạm lắng, nhưng theo đánh giá của ngành chức năng, thời điểm giáp và sau Tết Nguyên đán là lúc "lâm tặc" sẽ ra quân để "kiếm tiền tiêu Tết" vì cho rằng lực lượng chức năng sẽ "lơ là" mất cảnh giác... Những ngày đầu tháng 2-2015, PV tiếp tục có chuyến thâm nhập khu rừng thượng nguồn sông Cu Đê, Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng - nơi từng là "điểm nóng" về khai thác rừng.
15 giờ ngày 1-2, nhận được thông tin lực lượng kiểm lâm (KL) TP Đà Nẵng đang phát hiện nhiều bè gỗ của các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên khu vực rừng thượng nguồn sông Cu Đê, PV tức tốc lên đường. Từ thôn Tà Lang - Giàn Bí, 2 thôn cuối cùng của xã Hòa Bắc, hối hả vượt con đèo Mũi Trâu dựng đứng, lởm chởm đá trơn trượt dưới cơn mưa rừng, chúng tôi tiến ngược về phía khu vực vườn Mít, tiểu khu 20 thượng nguồn nhánh Bắc, sông Cu Đê. Mất thêm gần 2 tiếng đồng hồ vượt dốc nữa PV mới đến hiện trường.
Tại đây, lúc này đã có hơn 10 cán bộ, nhân viên KL đang vất vả bốc hàng chục phách gỗ còn tươi rói từ dưới lòng sông lên chiếc xe tải để kịp thời gian trước khi rừng đêm đang sầm sập xuống dần. Ông Lê Mạnh Hùng - Chi Cục phó Chi cục KL TP Đà Nẵng cho biết: Từ công tác theo dõi, nắm thông tin địa bàn, ngày 30-1, đội công tác của Chi cục KL Đà Nẵng gồm các lực lượng Hạt KL Hòa Vang, Hạt KL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, BQL rừng Đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa triển khai truy quét, kiểm tra khu vực rừng thượng nguồn sông Bắc. Sau gần 2 ngày kiểm tra tại các khu vực rừng đầu nguồn, phát hiện nhiều dấu vết các đối tượng lâm tặc kéo gỗ xuống lòng sông.
Nhận định lâm tặc đang cất giấu một số lượng gỗ lớn dưới lòng sông, một lực lượng do ông Nguyễn Đình Nam - Hạt phó Hạt KL Hòa Vang phụ trách triển khai truy tìm nơi lâm tặc cất giấu gỗ. Đúng như nhận định, sau gần một ngày lặn ngụp dưới dòng nước giá lạnh trên chiều dài gần 5km thượng nguồn sông Bắc, lực lượng KL đã phát hiện 8 bè gỗ được lâm tặc neo giấu nằm rải rác dưới lòng sông, khuất sau những gờ đá, lùm cây rậm rạp.
Tổng cộng 8 bè này có khối lượng 2, 969m3 gỗ các loại gồm kiền kiền, xoan đào… từ nhóm 2 đến nhóm 7. Điểm lâm tặc tập kết, cất giấu nhiều nhất là tại khu vực vườn Mít, tiểu khu 20, đây là khu vực giáp ranh với địa phận rừng tỉnh TT-Huế, gồm 4 bè với hàng chục phách gỗ các loại. Ngay sau khi số gỗ khai thác được phát hiện, lực lượng KL đã khẩn trương thu gom, thuê phương tiện vào chuyển toàn bộ số gỗ tang vật ra khỏi rừng để tiếp tục xử lý.
Ông Hùng cho biết thêm, công tác kiểm tra, truy quét vẫn tiếp tục tiến hành quyết liệt tại khu vực rừng thượng nguồn sông Bắc, phải làm sao xác định bằng được các điểm, các vị trí lâm tặc đã khai thác rừng trái phép, để có biện pháp ngăn chặn, làm cơ sở điều tra xử lý vụ việc. Cùng với khu vực rừng giáp ranh tỉnh TT-Huế, khu vực rừng giáp ranh với xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam cũng được lực lượng KL triển khai tuần tra, truy quét quyết liệt từ đầu năm 2015 đến nay.
Sau khi Chi cục KL Đà Nẵng khởi tố 2 vụ phá rừng tại khu vực Cà Nhông và Hòa Bắc vừa qua, tình hình xâm hại rừng thời gian qua đã tạm lắng. Tuy nhiên, lâm tặc vẫn tìm cách lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chốt chặn, tuần tra để vận chuyển lâm sản.
Ngày 10-1, tại khu vực Máng Lao, dốc Kiền, xã Hòa Phú, lực lượng KL đã phát hiện, bắt giữ ô-tô BKS 43K-6972 cùng 2 đối tượng Đỗ Công Tùng và Phan Thị Lý (cùng trú thôn Phú Hòa, Hòa Nhơn) đang vận chuyển 4 phách gỗ nhóm 7, khối lượng 0,580m3. Cũng tại địa điểm trên, ngày 25-1, lực lượng KL bắt giữ ô-tô BKS 43C-07508, do Võ Lộc Vân (trú tổ 27, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển chở 4 phách gỗ, khối lượng 0,551m3. Hai vụ việc đã được lực lượng KL ra quyết định xử phạt hành chính mỗi vụ 4 triệu đồng, tịch thu toàn bộ gỗ tang vật.
Ngay từ đầu tháng 1-2015 đến nay, lực lượng KL Đà Nẵng đã triển khai lực lượng tiến hành truy quét trên toàn bộ diện tích rừng, tổ chức chốt chặn tại các điểm xung yếu về vận chuyển gỗ trái phép được xác định gồm: khu vực sản xuất của Cty Vinafor tại sông Bắc, Hòa Bắc; khu vực Lộc Mỹ - Nam Yên, Bến sạn sông Cu Đê, Hòa Bắc; khu vực Khe Đương - Cầu sụp Hòa Bắc; khu vực Cà Nhông giáp ranh H. Đông Giang, Quảng Nam; khu vực Dốc Kiền giáp ranh H. Đông Giang… Đồng thời, tiến hành kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố về việc vận chuyển, tàng trữ, nuôi nhốt động vật rừng hoang dã trái phép…
"Cùng với lực lượng KL, lực lượng CSMT CATP Đà Nẵng cũng cử lực lượng phối hợp. Công tác kiểm tra, truy quét ngăn chặn phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép đang được triển khai quyết liệt trước và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015" - ông Hùng cho biết. (Công An Đà Nẵng 7/2) đầu trang(
Theo ông Mang Văn Thới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh đang vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, gần 60.000ha rừng tự nhiên, rừng trồng, trảng cỏ, rừng khoanh nuôi tái sinh tại bốn dự án rừng đặc dụng Chàng Riệc, Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, núi Bà Đen, rừng phòng hộ Dầu Tiếng và rừng sản xuất thuộc các huyện biên giới đang ở trạng thái cấp 4 (cấp nguy hiểm), có thể xảy ra cháy lớn bất kỳ lúc nào khi bắt lửa.
Để chủ động phòng chống cháy rừng, nhằm hạn chế thiệt hại đến diện tích rừng, ngay từ đầu mùa khô, Thường trực Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh yêu cầu các Ban Chỉ huy phòng chống cháy, chống phá rừng các huyện, thành phố và các Ban quản lý dự án rừng tiến hành rà soát, cũng cố tổ chức và triển khai ngay các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn mình phụ trách.
Cụ thể là thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin về thời tiết, cảnh báo cấp độ báo động cháy rừng; tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân cư sống ven rừng, gần rừng thường xuyên phát hoang, vệ sinh quanh nhà, đồng thời không sử dụng lửa trong rừng, tại những nơi có nhiều lá khô, đồng cỏ; không vào rừng đốt lửa bắt ong...để tránh cháy lang sang diện tích rừng.
Các huyện, xã nơi có rừng và chủ rừng xác định các vùng trọng điểm cháy rừng trên bản đồ và ngoài thực địa, nhất là khu vực đường biên giới giáp ranh với Campuchia, Khu rừng khộp, trảng cỏ, rừng khoanh nuôi tái sinh... để chủ động phát dọn thực bì, đốt chủ động, làm đường băng cản lửa; tổ chức lực lượng tuần tra, canh phòng theo phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), để sẵn sàng huy động lực lượng, dập tắt lửa kịp thời khi có đám cháy xảy ra, nhất là các đám cháy từ biên giới Campuchia lan sang.
Tỉnh cũng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng chống cháy rừng tại các dự án rừng đặc dụng, Vườn Quốc gia, các huyện biên giới có rừng.
Trước mắt yêu cầu các đơn vị chủ rừng tổ chức phân công trực chống cháy rừng 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm, nơi cửa rừng, cấm người dân vào rừng lấy củi, bắt ong mật, đốt cỏ, chăn thả gia súc trong rừng, nhất là khu vực đường biên giới thuộc Vườn Quốc Gia Lò Gò-Xa Mát, rừng đặc dụng Chàng Riệc, núi Bà nhằm ngăn ngừa cháy rừng xảy ra.
Theo Chi cục Kiểm Lâm Tây Ninh, trong năm 2014, do nắng nóng gay gắt kéo dài, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy, diện tích thiệt hại 10,85ha, phần lớn là rừng khoanh nuôi tái sinh, trảng cỏ, cây bụi.
Nguyên nhân cháy do người dân Campuchia đốt đồng cỏ cháy lan sang (Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát), người dân đốt rẫy, sử dụng lửa bất cẩn gây cháy (Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng); một số nơi để xảy ra cháy do chưa làm tốt công tác xử lý thực bì phòng chống cháy. (Vietnam+ 7/2) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Trong khi Nghị định và Thông tư không quy định, công văn của Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo đi ngược lại. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh gỗ ở Hà Tĩnh như ngồi trên đống lửa vì công văn “lạ” của Bộ Tài chính.
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh gỗ trên địa bàn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phản ánh, hơn một năm nay, hàng tỷ đồng tiền hoàn thuế chưa được các cơ quan chức năng hoàn trả. Trong khi tiền hoàn thuế đang bị “giam”, ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 19128 chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Thuế địa phương “không được thực hiện thủ tục hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”. Đối với các trường hợp trong hạn 365 ngày thì phải kiểm tra thực tế 100% lô hàng khi nhập khẩu và kiểm tra thực tế 100% lô hàng khi tái xuất thì mới đủ điều kiện hoàn thuế.
Ông Trần Phát Đạt, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê cho biết, gỗ nhập khẩu là mặt hàng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất được nhà nước ưu tiên với thuế suất bằng không. Các quy định tại Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất nhập khẩu thì hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế theo quy định.
“Luật Hải quan quy định thời gian thông quan cho một lô hàng không quá 8 tiếng, với trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 2 ngày. Với khả năng và nguồn lực hiện có, việc hải quan thực hiện đúng yêu cầu kiểm hóa 100% lô hàng trong thời gian như trên gần như là không thể”, ông Trần Phát Đạt cho biết. Và thực tế, tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), khi lực lượng chức năng tiến hành thực hiện đã gây ra tình trạng ách tắc nơi đây.
“Gỗ khi nhập khẩu về đều có hồ sơ đầy đủ. Khi đưa về nhập kho đều phải vào phiếu nhập kho của cơ quan kiểm lâm sở tại. Khi xuất đi thì cơ quan kiểm lâm cũng kiểm tra, xác nhận trong hồ sơ xuất kho. Chẳng nhẽ những xác nhận của kiểm lâm không có giá trị. Nếu để siết chặt quản lý, để đỡ gây khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính nên quy định, khi doanh nghiệp đóng hàng để xuất khẩu, cơ quan hải quan sở tại trực tiếp cùng với kiểm lâm, kiểm tra hồ sơ, thực tế”, ông Nguyễn Minh Thiệu, Trưởng phòng kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân Xuất nhập khẩu Vân Hà, trụ sở tại Hương Khê phân tích.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Trọng Tài, Phó Chi cục trưởng Hải quan Hồng Lĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh thừa nhận, số tiền hoàn thuế của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê từ năm 2013 đến nay chưa hoàn. “Doanh nghiệp khai báo rõ ràng nhưng cấp trên bắt phải báo cáo, chúng tôi đã báo cáo. Còn lý do tại sao chưa được hoàn đó là việc của cấp trên”, ông Tài nói.
Trả lời PV Tiền Phong, căn cứ nào để Bộ Tài chính đưa ra quy định “lạ” không được hoàn thuế nếu như gỗ tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu? “Nghị định 87 của Chính phủ không bắt buộc, Thông tư 128 yêu cầu báo cáo Tổng cục Hải quan khi quá 365 ngày, Luật Hải quan không quy định. Nhưng công văn của Bộ Tài chính chỉ đạo nên phải tuân theo”, ông Tài cho biết.
Về việc bắt phải kiểm hóa 100% mặt hàng gỗ khi nhập và khi xuất, Phó Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh cho biết, với cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực, bến bãi như hiện nay để thực hiện việc này rất khó khăn. Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn lâu nay không có quy định này. “Quy định quản lý rủi ro (Luật Hải quan), mặt hàng gỗ thường vào “luồng vàng”, chỉ kiểm hóa 5-10%. Nếu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính phải can thiệp vào hệ thống mới thực hiện được. Nếu liên tục can thiệp vào hệ thống sẽ không ổn”, ông Hoàng Trọng Tài nói.
“Kinh doanh gỗ giờ rất khó khăn. Từ tháng 5/2014 đến nay không có lô hàng nào xuất qua đây. Lưu kho thời gian quá 365 ngày, doanh nghiệp có vốn còn đỡ, nếu vay ngân hàng thì chết”, ông Tài chia sẻ. Ông Tài cho rằng, do chỉ đạo từ cấp trên nên phải tuân theo. “Khi đánh giá tầm vĩ mô cơ quan chỉ đạo không thực sát thực tiễn nên không phù hợp”, Phó Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh cho biết.
“Gỗ là mặt hàng phục vụ sản xuất vốn không chịu thuế lại bị quy vào với rượu, bia, thuốc lá vốn là những mặt hàng tiêu thụ đặc biệt, là vô lý, trái luật. Doanh nghiệp kinh doanh nào cũng phải có hàng tồn kho, cũng phải tìm đối tác… Cứ áp đặt thủ tục, áp đặt thời hạn là giết chết doanh nghiệp”, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê nói. (Tiền Phong 7/2) đầu trang(
Cây Mắc-ca (Macadamia) đang được kỳ vọng thay đổi đời sống người dân Tây Nguyên khi có sự tham gia của các nhà khoa học và doanh nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ chiến lược của các ngân hàng.
Những người nông dân Mơ nông ở xã Quảng Trực, huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông như Điểu Đắt, Điểu Toi, Iran... bao năm qua đã quen với cây cà phê giúp họ xóa nghèo. Nhưng vài năm nay, họ bắt đầu làm quen với một giống cây mới – cây mắc ca.
Dẫn PV đến vườn mắc ca đã trồng được 3 năm, ông Điểu Toi đã khá hào hứng.Phải nói rõ là vườn mắc ca của ông Điểu Toi chưa cho quả, nhưng ông đã thấy những vườn mắc ca cho quả sai trĩu, đã nghe nói về giá mắc ca lên đến vài chục, thậm chí vài trăm ngàn đồng. Nếu mấy trăm gốc mắc ca của ông được chăm chút, chỉ đôi năm nữa, mỗi cây cũng sẽ đem về cho ông tiền triệu.
Tính toán của lão nông Điểu Toi không phải là mơ hồ, mà là sự cụ thể hóa một chính sách đã được lãnh đạo huyện Tuy Đức mạnh dạn đi tiên phong. Ông Trần Đình Mạnh, người vừa đảm nhiệm vị trí Bí thư Huyện ủy Tuy Đức ít ngày, trước đó đã dành gần như hết nhiệm kỳ Chủ tịch huyện Tuy Đức để tìm tòi, đi nhìn tận mắt, sờ tận tay loại cây mà ông kỳ vọng sẽ trở thành sinh kế, giúp bà con ở đây đổi thay cuộc sống.
Ông Mạnh cho hay, hiện ở Tuy Đức đã có khoảng 400 ha trồng cây mắc ca. Tất cả mới chỉ được vài ba năm, một số bắt đầu cho quả, song cần thêm ít nhất chừng ấy thời gian nữa để những cây mắc ca cho thu hoạch ổn định.
“Đây là loại cây lâm nghiệp, yêu cầu về chăm bón, tưới nước và bảo vệ cây không nghiêm ngặt như cà phê. Đơn giản nhất như cây mắc ca không bị trâu bò phá, bà con cũng đã dễ làm hơn rồi. Khi cho quả, nếu giá mắc ca chỉ từ 20.000 đồng/kg, bà con đã có cuộc sống khá hơn, chưa bàn đến giá 150.000 hay 200.000 đồng/kg”, ông Bí thư Huyện ủy chia sẻ mộc mạc.
Theo ông Mạnh, rất kỳ vọng, song tất cả mới chỉ là nhen nhóm. Chìa khóa để người nông dân làm được những vườn mắc ca không chỉ nằm trong tay bà con nông dân, mà còn ở chính sách về giao đất lâm nghiệp và đặc biệt là nguồn vốn đủ lớn để chuẩn bị nguồn giống, hỗ trợ bà con yên tâm trồng mắc ca.
Chìa khóa để mở ra giấc mơ cây tỷ đô mắc ca đó đang được hình thành, với sự chung tay của các nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng.
Trên thực tế, các nhà khoa học đã vào cuộc từ lâu, đưa cây mắc ca về trổng khảo nghiệm ở Việt Nam từ những năm 2000. Theo GS. Hoàng Hòe, nguyên Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng, Chủ nhiệm Dự án mắc ca trong chương trình hợp tác nhà nước Việt – Úc, đến nay đã trên 20 giống mắc ca phù hợp trồng tại Tây Nguyên và Tây Bắc. Cả nước hiện đã trồng khoảng 5.000 ha với trên 1 triệu cây mắc ca (tính đến năm 2014).
Với các doanh nghiệp, một số đã mạnh dạn đầu tư vào cây mắc ca, như Công ty cổ phần Vinamacca và một số doanh nghiệp khác với những dự án về tạo giống, hướng dẫn, hợp tác với bà con nông dân xây dựng mô hình vườn cây năng suất cao, ký hợp đồng thu mua hạt mắc ca cho bà con.
Ông Huỳnh Ngọc Huy, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Liên Việt, một doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư bài bản cho cây mắc ca tại Tây Nguyên không giấu kỳ vọng phát triển cây mắc ca, dù mới chỉ là ban đầu. Và cơ sở để ông kỳ vọng, chính là những người nông dân : “Từ sản xuất lúa gạo, cà phê…, tôi nhận thấy, người Việt Nam làm nông nghiệp rất tốt, đã làm là giành được kết quả cao, có được vị thế trên thế giới. Tôi rất tin tưởng và năng lực sáng tạo và sức cần cần của người nông dân. Vấn đề là cần có các doanh nghiệp dẫn dắt cuộc chơi, đưa người nông dân vào guồng, giúp họ có lợi ích thực sự thì chắc chắn họ sẽ làm tốt”.
Có lẽ, đúng như GS Nguyễn Lân Hùng, Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam nhận định, rằng đã đến lúc chấm dứt tranh cãi xem ở Việt Nam có trồng được cây mắc ca hay không, mà đã đến lúc bắt tay hành động để phát triển một ngành kinh tế mắc ca. Đồng tình với đánh giá đó, TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienvietPost Bank) cho rằng, hoàn toàn có thể biến Tây Nguyên thành “thủ đô mắc ca” của Đông Nam Á.
Trao đổi tại Hội thảo Chiến lược phát triển cây mắc ca đang diễn ra sáng 7/2 tại Đà Lạt, TS. Nguyễn Đức Hưởng nhấn mạnh đến hành động, rằng đã đến lúc bắt tay làm rốt ráo, chứ không phải là bàn thảo nữa.
“Chúng tôi mong muốn Ngân hàng Nhà nước có những chủ trương ưu đãi về nguồn vốn để triển khai các sản phẩm tín dụng cho việc phát triển cây mắc ca, bao gồm các chính sách ưu đãi về lãi suất và kỳ hạn vay tái cấp vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng khác đồng hành với LienVietPost Bank và người nông dân, tháo gỡ khó khăn về vốn để phát triển cây mắc ca bền vững, hiệu quả”, TS. Nguyễn Đức Hưởng nêu đề xuất.
Rõ ràng, với những bước đi cho đến giờ không còn được xem là nhanh, nếu không muốn nói là đã có độ trễ nhất định, việc xác định những ưu thế của cây mắc ca đối với vùng đất Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam nói riêng đã rõ ràng và chín muồi. Vấn đề còn lại là hành động của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng cùng người nông dân biến những ưu thế vượt trội đó thành sinh kế lâu dài, hiệu quả cho bà con nông dân. Với đồng bào Tây Nguyên, việc đó chắc chắn còn lớn hơn, có ý nghĩa hơn chuyện miếng cơm manh áo đơn thuần. (Đầu Tư 7/2) đầu trang(
2001, khi dự án Nhà máy sản xuất ván sợi MDF của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ) được đầu tư xây dựng đã mở ra hy vọng lớn cho ngành công nghiệp chế biến ván sợi MDF toàn tỉnh nói chung và của doanh nghiệp này nói riêng.
Bởi trong thời điểm đó, các doanh nghiệp lâm nghiệp trong tỉnh vẫn chủ yếu hoạt động trong khuôn khổ trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, chưa có hoạt động chế biến lâm sản để nâng cao giá trị. Toàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất ván sợi nào, trong khi đó nhu cầu loại sản phẩm này cao và đang phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Riêng đối với Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ vốn là đơn vị mạnh về việc trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng nên có thuận lợi là sẵn về nguồn nguyên liệu để sản xuất ván sợi.
Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cho bộ máy lãnh đạo của Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ thời điểm đó bạo tay huy động 100% vốn vay để đầu tư xây dựng nhà máy. Theo báo cáo tài chính của Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ, tổng giá trị đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván sợi MDF hơn 15 tỷ đồng, trong đó vốn vay Chi nhánh Ngân hàng phát triển Quảng Ninh gần 8,3 tỷ đồng; vay Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh 6,8 tỷ đồng. Đáng tiếc là những quyết sách mạnh bạo nói trên đã không suôn sẻ và mang lại kết quả như mong muốn.
Do gặp nhiều vướng mắc trong khâu xây dựng hạ tầng và lắp đặt máy móc, mãi đến năm 2006, sau 6 năm thi công, dự án Nhà máy sản xuất ván sợi MDF mới hoàn thành và tạm đưa vào sản xuất thử nghiệm. Đến tháng 12-2008, dự án mới được nghiệm thu, bàn giao máy móc thiết bị và chính thức sản xuất và tới tháng 3-2014 vừa qua, Nhà máy sản xuất ván sợi MDF đã ngừng hoạt động.
Nguyên nhân của việc ngừng hoạt động là do toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy ngay từ khi đầu tư đã không đồng bộ, lạc hậu, nên khi đi vào sản xuất thì thường xuyên gặp sự cố, hao hụt và tạo ra sản phẩm lỗi. Hơn nữa do công suất thiết kế thấp (5.000m3/năm, chỉ bằng 1/10 công suất của dự án sản xuất ván sợi MDF tối thiểu hiện nay) trong khi giá trị khấu hao lớn (chi phí điện, nước, nhiên liệu cao) dẫn đến nâng giá thành sản phẩm, không đáp ứng được cả về giá cả và chất lượng trên thị trường.
Điều này đã dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy luôn trong tình trạng thua lỗ, càng sản xuất nhiều càng thua lỗ nặng, đến mức theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ: Nguồn thu từ các hạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty dù là khá song cũng không bù lỗ nổi cho Nhà máy này.
Tính đến thời điểm dừng hoạt động, tháng 3-2014, Nhà máy sản xuất ván sợi MDF đã lỗ trên 14 tỷ đồng, trong đó nợ lãi vay là gần 6,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này con số lỗ đã tăng lên trên 15,3 tỷ đồng, gần bằng tổng mức đầu tư dự án, trong đó nợ lãi ngân hàng trên 7,5 tỷ đồng, còn lại là chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy móc, lỗ khi bán sản phẩm…
Theo ông Nguyễn Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ, với khoản lỗ lớn như trên và quan trọng hơn là khoản vay nợ đầu tư mỗi ngày mỗi sinh lãi, tức Nhà máy dừng hoạt động nhưng vẫn phát sinh lỗ thì Công ty chắc chắn rơi vào nguy cơ phải giải thể hoặc phá sản.
Để “cắt lỗ” dự án Nhà máy sản xuất ván sợi MDF, Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ đã tính hướng bán Nhà máy để có điều kiện xử lý nhu cầu tài chính, trong đó giải quyết phần nào nợ đọng vốn vay có lãi trong quá trình đầu tư. Thế nhưng hiện việc bán Nhà máy sản xuất ván sợi MDF không phải đơn giản, bởi muốn vậy bắt buộc Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ phải làm được hai việc là tái cấu trúc Nhà máy và xử lý được phần lãi vay để xác định giá trị doanh nghiệp.
Thực tế thời gian qua Công ty đã nỗ lực xây dựng phương án tách Nhà máy sản xuất ván sợi MDF ra khỏi Công ty thành đơn vị trực thuộc Công ty, hoạt động theo điều lệ và quy chế của Công ty, có con dấu, chữ ký và tài khoản ngân hàng riêng. Đồng thời Nhà máy sản xuất ván sợi MDF cũng sẽ tiến hành hạch toán riêng, tự chủ về mặt tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các phần việc này hiện đang nhận được hướng dẫn tích cực từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên việc xử lý khoản lãi vay thì đang gặp khó khăn, chưa có hướng giải quyết.
Được biết Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ đã có văn bản đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ninh và Sở Tài chính (cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh) xem xét cho xoá lãi, khoanh nợ gốc. Tuy nhiên đến thời điểm này Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ninh chưa chấp thuận, còn Sở Tài chính vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo chính thức. Như vậy một khi phần lãi vay của Nhà máy sản xuất ván sợi MDF chưa được xử lý, đơn vị này chưa thể xác định được giá trị tài sản thì đồng nghĩa việc Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ không thể thực hiện được phương án bán Nhà máy và giải quyết dứt điểm tình trạng “dự án chết” Nhà máy sản xuất ván sợi MDF.
Thực tế theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu tái cấu trúc hợp lý, đa dạng các hoạt động sản xuất để giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm thì Nhà máy sản xuất ván sợi MDF của Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ vẫn có thể làm ăn có lãi. Nhất là trong điều kiện hiện toàn tỉnh chưa có nhiều các cơ sở sản phẩm ván sợi, trong khi đó nhu cầu về sản phẩm này vẫn lớn thì Nhà máy càng có cơ sở để phát triển.
Bởi vậy, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần chung tay “cứu” doanh nghiệp, có giải pháp, định hướng, tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, có thể cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. (Báo Quảng Ninh 7/2) đầu trang(
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch khai thác rừng trên địa bàn trong năm 2015 với tổng diện tích 5.640ha, trong đó 4.789ha rừng tràm và 851ha rừng đước.Diện tích đăng ký mới trên 3.800ha, số còn lại được chuyển tiếp của năm 2014, với trữ lượng gỗ khai thác trên 400.000m3.
Rừng đăng ký mới sẽ khai thác theo ba dạng là khai thác trắng rừng sản xuất (3.317ha); khai thác theo băng, theo đám rừng phòng hộ xung yếu (416ha); khai thác tận dụng (tỉa thưa, nuôi dưỡng rừng là 104ha).
Ðây là năm thứ hai liên tiếp Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho phép khai thác rừng tràm với diện tích lớn.
Trước đó, năm 2014, các huyện U Minh, Trần Văn Thời được cấp phép khai thác 5.817ha nhưng chỉ khai thác được khoảng 4.000ha, doanh thu trên 100 tỷ đồng, số còn lại phải chuyển sang năm 2015.
Năm 2014, tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương cho các doanh nghiệp khai thác rừng tràm vào cả mùa khô để nhằm khắc phục tình trạng cây bị quá lứa, khó tiêu thụ, nhưng yêu cầu phải cam kết đảm bảo các điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy rừng.Bên cạnh đó, để tránh tình trạng xảy ra các yêu cầu, khiếu nại vì lý do không được khai thác rừng thuộc diện được phép khai thác, các đơn vị chủ rừng phải xây dựng và trình cấp thẩm quyền duyệt phương án thiết kế, công khai chi tiết kế hoạch khai thác để các hộ dân, doanh nghiệp có liên quan được biết. (Vietnam+ 6/2) đầu trang(
Chiều 7/2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn Điều tra Quy hoạch lâm nghiệp để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở NN & PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho ngành NN & PTNT về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng của tỉnh, thời gian qua, Đoàn Điều tra quy hoạch lâm nghiệp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Điều tra, theo dõi, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất lâm nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh; là chủ đầu tư công trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án chăn nuôi bò sữa, dự án nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ Nghệ An; xây dựng quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008 - 2020; lập dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển giai đoạn 2010 đến 2015 .v.v.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường ghi nhận những kết quả mà Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã làm tốt công tác quy hoạch tạo cơ sở cho việc quản lý và bảo vệ, phát triển diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời lưu ý, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn nên để tập trung phát triển lâm nghiệp, quy hoạch vùng nguyên liệu làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu vùng xa, Đoàn Điều tra, quy hoạch lâm nghiệp phải chú trọng làm tốt công tác quy hoạch theo từng lĩnh vực được UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp giao hàng năm.
Phó Chủ tịch cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Đoàn cần tập trung củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, quy hoạch rừng và đất lâm nghịêp; phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, đơn vị để giải quyết các vấn đề tranh chấp rừng và đất rừng, thực hiện tốt công tác kiểm kê rừng ở vùng sâu, vùng xa; tiếp tục khai thác tốt các dự án của các tổ chức quốc tế để thực hiện điều tra, quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị của Đoàn Điều tra quy hoạch lâm nghiệp, giao các ngành chức năng đưa vào kế hoạch bổ sung nguồn vốn để đơn vị nâng cấp sửa chữa nhà làm việc, kho lưu trữ tư liệu; đồng ý và cho chủ trương để đơn vị mua sắm ô tô chuyên dùng hoặc sửa chữa xe ô tô hiện có. Đối với kiến nghị về việc tinh giản biên chế đối với số cán bộ viên chức tuổi cao, bệnh tật không đảm đương được công việc của điều tra viên mà không bố trí được công việc khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị rà soát, lên danh sách báo cáo Sở NN&PTNT để cùng phối hợp với Sở Nội vụ có cách giải quyết hợp lý, đúng quy định của nhà nước. (Báo Nghệ An 7/2) đầu trang(
Trong những ngày giáp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, lực lượng kiểm lâm huyện Na Rì và Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tiếp tục tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
Theo đánh giá, dịp cuối năm cũng là thời điểm bà con nông dân vào lúc nông nhàn nên các vụ việc liên quan đến khai thác vận chuyển lâm sản trái phép thường diễn biến phức tạp. Do đó, những ngày này, lực lượng kiểm lâm huyện Na Rì và Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đang tập trung quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực có nhiều gỗ quý như Kim Hỷ, Xuân Dương, Hảo Nghĩa. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phối hợp với các tổ giao khoán bảo vệ rừng trong cộng đồng thường xuyên đi tuần tra các khu vực rừng được giao bảo vệ.
Từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng chức năng huyện Na Rì đã xử lý 25 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, thu giữ 7 xe máy, 19 cưa xăng, tịch thu gần 20m3 gỗ, trong đó có hơn 2m3 gỗ quý hiếm. Đáng chú ý, trong tháng 1 năm 2015, lực lượng chức năng huyện Na Rì cũng đã phát hiện 3 cây gỗ nghiến bị chặt hạ trái phép trên địa bàn xã Côn Minh. (Đài PTTH Bắc Cạn 8/2) đầu trang(
Chiều 6-2, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2015 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, chương trình nhiệm vụ công tác năm 2015.
Theo đó, trong năm 2014 tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thu được hơn 75,5 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch. Tổng số tiền DVMTR phải chi trả cho cho chủ rừng là 67,1 tỷ đồng (37 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 90 UBND cấp xã và 7 cộng đồng dân cư thôn), đã chi tạm ứng theo quy định của UBND tỉnh hơn 43,3 tỷ đồng, số tiền còn lại trên 23,8 tỷ đồng sẽ được Quỹ thanh toán cho các chủ rừng khi có kết quả nghiệm thu rừng năm 2014 (trước 30-4-2015).
Theo đánh giá tại hội nghị, tiền DVMTR chi trả cho các chủ rừng đã góp phần cải thiện đáng kể tình hình quản lý bảo vệ rừng. Diện tích giao khoán bảo vệ rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR đến nay là 75.222 ha, tăng 11.830 ha so với năm 2013; hộ nhận khoán bảo vệ rừng có 1.246 hộ và 204 nhóm hộ với mức chi trả cho mỗi hộ nhận khoán thấp nhất là 200.000 đồng/ha/năm, cao nhất là gần 300.000 đồng/ha/năm. Số vụ vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng năm 2014 là 1.057 vụ, giảm 179 vụ so với năm 2013...Bên cạnh những thuận lợi, chính sách chi trả DVMTR vẫn còn nhiều bất cập như: diện tích rừng được giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ mới chỉ chiếm 23,11% so với diện tích rừng cung ứng; UBND cấp xã còn lúng túng trong công tác quản lý sử dụng tiền DVMTR; sự lồng ghép nguồn lực giữa phân bổ ngân sách với chi trả DVMTR còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng, chế độ thu nộp tiền chi trả DVMTR chưa được triển khai có hiệu quả; tiền trồng rừng thay thế chậm được huy động vào quỹ để triển khai công tác trồng rừng.
Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã công nhận danh hiệu thi đua lao động xuất sắc cho 1 tập thể; lao động tiên tiến cho 2 tập thể và 8 cá nhân; chiến sĩ thi đua cơ sở cho 5 cá nhân, đồng thời tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014. (Báo Gia Lai 8/2) đầu trang(
Theo số liệu tổng hợp của Hạt kiểm lâm huyện Tuần giáo: Từ năm 2011 đến nay, huyện Tuần giáo đã tiến hành chi trả 21,5 tỷ đồng tiền phí dịch vụ môi trường rừng cho 93 cộng đồng dân cư và 139 hộ gia đình tại 11/19 xã trong huyện
Từ khi thực hiện giao khoán bảo vệ rừng có dịch vụ chi trả, công tác bảo vệ rừng tại các địa phương nói trên đã đi vào nền nếp và quy củ hơn, nhân dân và chính quyền địa phương đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo vệ rừng, chủ động tố cáo và đấu tranh có hiệu quả, đẩy lùi tình trạng phá rừng diễn ra từ nhiều năm qua.
Bên cạnh đó, dịch vụ môi trường rừng còn giải quyết sinh kế cho nhiều hộ dân sống gần rừng, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ vùng sâu, vùng xa. . Toàn huyện phấn đấu trong năm 2015 sẽ hoàn thành việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân tại các xã có rừng. (Đài PTTH Điện Biên 7/2) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Các quan chức Thái Lan đã tiến hành bố ráp chùa Wat Pa Luang Ta Bua hôm 5-2, trong cuộc điều tra liên quan đến vấn nạn buôn bán động vật hoang dã.
Báo Guardian cho biết chùa Wat Pa Luang Ta Bua, nổi tiếng với tên gọi là chùa Cọp ở tỉnh Kanchanaburi, cách Bangkok khoảng 160km về phía tây, lâu nay quen thuộc với khách du lịch yêu thích vuốt ve và chụp hình cùng những con cọp to lớn.
Từ nhiều năm qua, các tổ chức bảo tồn hoang dã đã lên tiếng chỉ trích chùa Cọp vì nuôi giữ gần 100 con cọp và dường như không có ý định trả chúng về với thiên nhiên. Điều khiến các tổ chức bảo vệ thiên nhiên phẫn nộ là nhà chùa nuôi chúng để kiếm tiền từ tiền vé đối với những du khách muốn dạo chơi cũng như chụp hình cùng ông Ba mươi.
Báo The Nation của Thái Lan cho biết chiến dịch bố ráp được tiến hành bất ngờ sau khi giới chức nhận được một mật báo về việc sư cụ trụ trì của chùa mua động vật quý hiếm cho khu sở thú riêng của sư trụ trì.
Thật ra từ hôm 3-2, sư trụ trì chùa Cọp đã không cho cảnh sát vào chùa. Ngày hôm sau (4-2), khi cảnh sát đến cùng với giấy phép thì sư trụ trì này đã bỏ trốn. Cảnh sát “niêm phong” gần 100 con cọp trong chùa cùng 38 con chim quý hiếm trong cuộc bố ráp. Ngoài ra hai con chó rừng màu vàng thuộc giống châu Á trước đây ở chùa cũng đã mất tích.
Các quan chức cho biết 100 con cọp sẽ vẫn được nuôi giữ trong chùa cho đến khi phía cảnh sát kết thúc cuộc điều tra. “Chúng tôi đang kiểm tra xem chùa có giấy phép chính thức để giữ các loài vật này hay không” - giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Cherdchai Charipanya thông tin.
Thái Lan thường bị các tổ chức bảo vệ thiên nhiên xem là một trong những trung tâm buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất thế giới. (Tuổi Trẻ 7/2) đầu trang(
Một nhà hàng ở Sochi, Nga đã quyết định nuôi hai chú gấu để làm trò tiêu khiển cho các khách hàng tới đây. Sau 20 năm sống tại nhà hàng trên, hai chú gấu đã trở thành những "ma men" đích thực.
Sau khi nhận hàng loạt cáo buộc từ phía người dân địa phương, một tòa án ở Sochi đã quyết định tịch thu hai chú gấu trên. (Lao Động 8/2) đầu trang(
Đại diện 13 quốc gia - trong đó có VN - cam kết “dập tắt” nạn săn bắn trộm ở châu Á tại Hội nghị cấp cao vừa diễn ra tại thủ đô Kathmandu, Nepal.
Tờ The Straits Times (Singapore) ngày 7-2 đưa tin Hội nghị cấp cao có chủ đề “Towards Zero Poaching in Asia” (Tạm dịch Hướng tới dập tắt săn bắn trộm ở châu Á) được đồng tổ chức bởi Bộ Bảo tồn rừng và tài nguyên đất Nepal (MFSC) và nhóm bảo tồn tại Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF).
13 quốc gia tham dự hội nghị này là Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Nga, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Bhutan và Lào.
Báo cáo cho biết tác động của săn bắn trộm động vật hoang dã dẫn đến tàn phá “đa dạng sinh học” các vùng rừng châu Á, đặc biệt là tại các nước Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Nhiều loài tại khu vực này bị đe dọa tuyệt chủng hơn cả khu vực châu Phi.
Các loài hổ, voi, tê giác, gấu chó và tê tê bị đe dọa nghiêm trọng nhất vì nhu cầu lấy da, ngà, sừng, mật và vảy của chúng phục vụ cho nhu cầu y học cổ truyền ngày càng tăng cao.
Nepal - đơn vị chủ nhà tổ chức hội nghị - hiện chỉ còn khoảng 200 con hổ, 534 con tê giác và 150 con voi hoang dã.
“Hội nghị này là sự khởi đầu hướng tới dập tắt vấn nạn săn bắn trộm diễn ra trên khắp châu Á” - ông Mike Baltzer, trưởng nhóm Sáng kiến bảo tồn hổ của WWF - nói.
Theo zeenews.india.com, hội nghị thông qua các cam kết bao gồm hành động nhanh chóng và quyết liệt; phối hợp giữa các bên có liên quan và tại các khu vực biên giới; áp dụng các phương pháp chống săn trộm; tăng cường công tác đào tạo và huấn luyện cho lực lượng kiểm lâm và các nhân viên tiền tuyến.
“Chúng ta không thể để bọn tội phạm săn trộm tiếp tục lộng hành được nữa. Chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng chống bọn săn trộm nếu các quốc gia châu Á thành lập mặt trận thống nhất chung” - ông Tika Ram Adhikari, giám đốc phụ trách bộ phận Bảo tồn động vật hoang dã và tài nguyên đất Nepal - bày tỏ quyết tâm. (Tuổi Trẻ 8/2) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||