|
Ngày 10 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Tang vật thu được gồm 20 thanh gỗ kiền và gõ, tổng khối lượng hơn 1,2m3 .
Ngày 7/9, Hạt Kiểm lâm Nam Đông phối hợp lực lượng dân quân xã Hương Sơn đã phát hiện và bắt giữ 10 xe mô tô vận chuyển lâm sản trái phép.
Vào lúc 1h30 ngày 7/9, trong lúc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, truy quét tình hình vận chuyển lâm sản trái phép dọc tuyến đường 74 (địa bàn xã Hương Sơn), Hạt Kiểm lâm Nam Đông phát hiện 10 người dân sử dụng 10 chiếc xe mô tô vận chuyển gỗ không có nguồn gốc hợp pháp, gồm: Hồ Văn Lộc và Hồ Văn Hình (cùng trú tại xã Hương Hữu); Mai Thành, Hoàng Phước, Trương Phúc (xã Hương Hòa) và Hồ Minh Thành, Trần Văn Át, Hồ Xuân Sơn, Hồ Văn Lâu, Hồ Văn Tim (cùng trú tại xã Hương Sơn).
Lực lượng Kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật và phương tiện vi phạm để điều tra xử lý theo quy định.
Hiện trên địa bàn huyện Nam Đông, số vụ và số người tham gia khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép bằng xe mô tô “độ” đang có chiều hương gia tăng. (Báo Thừa Thiên - Huế 8/9) đầu trang(
Tin từ Tổng cục Môi trường cho biết, đoàn Việt Nam vừa tham dự Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) lần thứ 17 và Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác ASEAN - Đức về “Bảo tồn đa dạng sinh học tại các nước thành viên ASEAN phối hợp với ACB” tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Tham gia các Hội nghị ngày, Đoàn Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác về bảo tồn đa dạng sinh học giữa các nước ASEAN cũng như hoạt động của Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) trong giai đoạn tới.
Hội nghị Ban Chỉ đạo ACB lần thứ 17 đã cập nhật các thông tin về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và tình hình hoạt động của ACB, trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả Hội nghị nhóm công tác ASEAN về đa dạng sinh học lần thứ 25; tổng kết hoạt động của ACB năm 2014; thông qua kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016; Kế hoạch hoạt động chiến lược của ACB giai đoạn 2016-2020.
Ngoài ra còn cập nhật tình hình triển khai các dự án về bảo tồn đa dạng sinh học do ACB thực hiện; tình hình đóng góp của các nước thành viên cho Quỹ ASEAN về bảo tồn đa dạng sinh học; kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác ASEAN-Đức về bảo tồn đa dạng sinh học (2015-2018); công tác chuẩn bị cho Hội nghị COP 13 Công ước đa dạng sinh học (CBD) sẽ diễn ra vào tháng 12/2016 tại Mexico.
Tại Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác ASEAN-Đức về “Bảo tồn đa dạng sinh học tại các nước thành viên ASEAN phối hợp với ACB”, Ban chỉ đạo cho biết, Chương trình này được thực hiện trong giai đoạn 2015-2018 trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Đức.
Chương trình thực hiện 3 dự án về tăng cường thể chế về đa dạng sinh học tại khu vực ASEAN, hỗ trợ các sản phẩm nguồn gốc sinh thái góp phần cải thiện sinh kế và đa dạng sinh học tại khu vực ASEAN và tài trợ các dự án nhỏ. Việt Nam được lựa chọn là quốc gia tham gia cả 3 Dự án nói trên. (Doanh Nghiệp Việt Nam 9/9) đầu trang(
Để chủ động phòng và dập tắt kịp thời mọi vụ cháy rừng, trước khi vào mùa khô, tất cả các đơn vị chủ rừng, các địa phương đều xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ với tổng mức đầu tư cho công tác này trong mùa khô năm nay lên đến 18,5 tỉ đồng (trong đó các ngân sách nhà nước 10,5 tỉ đồng và các doanh nghiệp có rừng trồng tự đầu tư 8 tỉ đồng ).
Theo đó, các đơn vị chủ rừng đã xử lý trước thực bì, vật liệu cháy trên diện tích 2.145 ha rừng ở những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất, xây dựng hơn 100 chòi canh lửa, mua sắm nhiều thiết bị chữa cháy rừng...
Đồng thời từ đầu mùa khô đến nay, các đơn vị chủ rừng, địa phương đã huy động lực lượng thường trực canh rừng hơn 1.000 người chia thành các tổ đội trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt các nguy cơ gây cháy và phát hiện, kịp thời dập tắt mọi vụ cháy.
Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cũng như thiệt hại nếu xảy ra cháy, Lâm Đồng tiếp tục du trì mức báo động cháy rừng cao nhất ở tất cả các địa phương trong tỉnh, ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quyết liệt ngăn chặn từ gốc mọi nguy cơ cháy do con người gây ra như hạn chế người vào rừng, kiểm soát chặt các nguồn gây lửa, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng ở tất cả các vùng dân cư sống trong và ven rừng . (Quỹ Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Việt Nam 8/9) đầu trang(
Ngày 5/09/2015 trên báo Tài nguyên và Môi trường online đã phản ánh về tình trạng “Ngang nhiên bán chim trời giữa đường phố Buôn Ma Thuột” với các loại chim mỏ nhát, chim cuốc, gà nước, chim cu xanh, vạc, diệc, chim sẻ, cò, chim cu gáy...
Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm nhưng không có cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn, xử lý. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì chim trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt, gây mất cân bằng sinh thái ảnh hưởng đến môi sinh môi trường.
Sau khi sự việc được phản ánh, PV Báo Tài nguyên & Môi trường đã có buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Về công tác bảo tồn thiên nhiên gồm thực vật và động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm cho biết đã có nhiều chỉ đạo các Hạt kiểm lâm và các đội kiểm lâm trực thuộc trên địa bàn tăng cường việc tuần tra, kiểm tra nạn săn bắt, vận chuyển, mua bán trái phép các loại động vật hoang dã. Từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2015 lực lượng kiểm lâm đã xử lý 50 vụ săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật rừng trái phép. Tịch thu 94 cá thể và 747 kg thịt động vật rừng các loại.
Ông Đỗ Ngọc Dũng - Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công tác bảo tồn thiên nhiên đã được chú trọng nhưng chỉ tập trung vào động vật rừng, còn các loại chim thì mới nghĩ đến và xử lý chưa được cương quyết. Nạn bán chin trời giữa đường phố đã diên ra nhiều năm, Chi cục kiểm lâm cũng đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột tuần tra, kiểm tra để xử lý.
Thế nhưng việc xử lý chưa hiệu quả. Tháng 10 năm 2014 đã tịch thu được 2,5 kg thịt chim đưa đi tiêu hủy mà chưa có một đối tượng nào mua bán chim trời bị xử lý. Tất cả mới chỉ tập trung xua đuổi mà chưa có biện pháp mạnh để ngăn chặn.
Chính vì thế mà nạn săn, bắt và bán chim trời để giết thịt vẫn diễn ra công khai giữa đường phố. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp thu phản ảnh của Báo Tài nguyên & Môi trường và sẽ có hướng giải quyết dứt điểm để bảo vệ loài chim. (Tài Nguyên Và Môi Trường 9/9) đầu trang(
Ngày 9/9, ngành chức năng huyện Tháp Mười xác nhận, vừa bắt quả tang 2 đối tượng Lý Anh Huy (SN 1974) ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An và Võ Văn Thảo (SN 1975) ngụ ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền (Tháp Mười) có hành vi thu gom, mua bán động vật hoang dã tại khu vực khóm 1, thị trấn Mỹ An.
Tang vật thu giữ là 70,1kg rắn các loại. Ngành chức năng huyện Tháp Mười đã bàn giao vụ việc trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 3/9, tại ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở thu gom heo chờ giết mổ của anh Trần Văn Thái (SN 1968) ngụ tại địa phương có biểu hiện bơm nước vào heo hơi trước khi giết mổ và lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Báo Đồng Tháp 9/9) đầu trang(
Gần đây, tình hình mua bán động vật hoang dã tại chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự ngày càng công khai và nhiều hơn.
Chỉ trong buổi sáng, một thương lái đến từ thị xã Hồng Ngự đã thu mua được một lượng lớn cò và cúm núm do người dân ở địa phương bắt được. Thương lái cho biết không chỉ mua ở đây mà còn đi thu mua ở nhiều khu chợ khác thuộc huyện Hồng Ngự. Sau khi thu mua, số động vật này được mang đi bán tại chợ thị xã Hồng Ngự với giá trên 200.000 đồng/kg. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Đồng Tháp 9/9) đầu trang(
KBT Sao La Thừa Thiên Huế quản lý, bảo vệ 15.520 ha rừng tự nhiên với phần lớn là rừng đặc dụng; gồm 15 tiểu khu nằm trên địa bàn thuộc hai huyện A Lưới và Nam Đông; nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh là Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, có đường biên giới chung với nước bạn Lào. KBT Sao la là một trong những khu vực rừng có trữ lượng gỗ lớn và tính đa dạng sinh học cao của tỉnh.
Nhìn chung trong thời gian qua, tình hình phá rừng và các tác động xâm hại đến tài nguyên rừng đã được hạn chế đáng kể, nhận thức về công tác bảo vệ rừng của người dân đã được nâng lên. Tuy vậy, tình hình vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng từng nơi, từng lúc vẫn còn xảy ra, các đối tượng hoạt động dưới mọi hình thức và có tính chất tinh vi hơn. Chính vì thế dẫn đến nguy cơ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của KBT Sao La và vùng giáp ranh đang bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều loài động thực vật rừng có nguy cơ đe dọa bị tuyệt chủng.
Do vậy, cần phải có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, nhằm bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, xóa bỏ điểm nóng về phá rừng, phát rừng làm nương rẫy, săn bắt ĐVHD, khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật trong lâm phận Khu bảo tồn, khu vực vùng đệm và khu vực biên giới.
Ngày 01 tháng 9 năm 2015 Hạt Kiểm lâm KBT Sao la đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp trách nhiệm về QLBVR-PCCCR và bảo tồn ĐDSH với các ban ngành liên quan như như Công an huyện A Lưới, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Hạt Kiểm lâm A Lưới, BQL rừng phòng hộ A Lưới; Công an, Hạt Kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ huyện Nam Đông.
Nội dung chủ yếu của quy chế phối hợp là:
- Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước quy định về quản lý rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.
- Phối hợp trong công tác tuần tra bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán vận chuyển trái phép lâm sản, khoáng sản, săn bẫy bắt động vật rừng; truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng; trong công tác PCCCR và bảo tồn ĐDSH.
- Phối hợp trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực QLBVR và quản lý lâm sản.
- Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn; khi phát hiện có sai phạm, tiêu cực trong lực lượng của các đơn vị tham gia phối hợp. (Chi Cục Kiểm Lâm Thừa Thiên - Huế 9/9) đầu trang(
Tại xã Hậu Thành và Lăng Thành của huyện Yên Thành (Nghệ An) có những gốc lim cổ thụ với tuổi thọ lên đến hàng trăm năm.
Cụ Mai Huy Định (làng Đông Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành) chia sẻ trên tờ Tiền Phong: "Nhiều gốc lim ở rừng lim Hậu Thành có niên đại cách đây hơn 200 năm. Ngày tôi còn chơi khăng, đánh đáo, đã thấy những gốc lim cổ thụ này. Giờ tôi bước vào tuổi “cổ lai hy”, rừng lim vẫn vậy, xù xì, yên tĩnh".
Nhiều cây có đường kính to, vài người ôm mới xuể, được người dân Hậu Thành coi như "báu vật". Ngoài ra, ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành) được bao quanh bởi 106ha lim, trải dài từ thôn 1 đến thôn 8.
Lim ở đây được bà con gọi bằng "cụ" và phân bố với mật độ khá dày. Hiện nay, tất cả diện tích lim trên đã được địa phương giao cho các hộ dân quản lý, hễ để mất cây nào thì người dân phải đền tiền cây đó.
Dù thời tiết bên ngoài nắng gắt nhưng dưới những tán lim bao giờ cũng mát mẻ như buổi sớm. Có khi, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành luồng ánh sáng huyền ảo tuyệt đẹp. Báo giới trong nước cho hay, lim được trồng ở xã Lăng Thành là lim xanh và lim sâu róm.
Ngoài việc là loài gỗ quý hiếm, những gốc lim cổ thụ ở Yên Thành còn có ý nghĩa lớn với người dân nơi đây, bởi lim có từ thuở lập làng, gắn với cuộc sống của bà con.
Ông Đặng Ngọc Hà (đội trưởng bảo vệ rừng lim ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành) thông tin trên một tờ báo trong nước, rừng Chú Rùa là nơi mà những gốc lim còn giữ được vẻ hoang sơ nhất trong những nơi phân bố lim.Việc bảo vệ, chăm sóc lim cũng được chính quyền địa phương dành nhiều sự quan tâm.
Đặc biệt, ở đây, người dân coi những cây lim cổ thụ là tài sản chung nên nhiều năm qua, tại địa phương không xảy ra vụ chặt trộm lim nào. 54 cây lim tổ cụ ở thôn Đại, xã An Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam vào năm 2012.
Ông Nguyễn Công Văn (Trưởng ban khánh tiết đền Cao, thôn Đại, xã An Lạc) cho biết, cây cao tuổi nhất được các nhà khoa học đánh giá là trên 800 tuổi, còn cây thấp nhất cũng phải 100 tuổi. (Vietnamnet 9/9) đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã giao Hạt Kiểm lâm Diễn Châu làm báo cáo gửi UBND huyện Diễn Châu thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra về sự việc.
Chiều 9/9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ Du lịch (Sở VHTT&DL Nghệ An) cho biết, trước đó Sở chỉ được biết Khu sinh thái có nuôi nhốt động vật hoang dã. Từ tháng 5/2015, phía Khu sinh thái Mường Thanh và UBND huyện Diễn Châu mới có tờ trình xin chủ trương cho phép đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái. Sở Kế hoạch và Đầu tư mới có ý kiến tham mưu với Ủy ban tỉnh.
Về nguyên tắc, doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực nào thì phảicó Giấy phép kinh doanh. Tổ chức cung cấp dịch vụ thì phải có cơ quan cho phép về lĩnh vực đó, nếu là lĩnh vực đặc biệt thì phải có sự thẩm định. Trại Bò mới thuộc chủ trương xin xây dựng để kinh doanh du lịch, chưa được phép hoạt động du lịch. Sáng 10/9, Sở VHTT&DL cử đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra việc hoạt động du lịch trên Khu sinh thái.
Cũng trong chiều 9/9, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Diễn Châu cho biết, đoàn kiểm tra do UBND huyện tổ chức đã tiến hành làm việc với Trại Bò và gia đình nạn nhân. Hiện kết luận cuối cùng của đoàn thanh tra đang chờ được bàn bạc thống nhất lại. (Pháp Luật Việt Nam 10/9) đầu trang(
Ngày 9.9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Văn Hồng (53 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) 20 năm tù về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, từ 2006 - 2012, Hồng là kế toán Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang kiêm kế toán Ban Quản lý dự án trồng rừng phòng hộ đặc dụng (BQL dự án).
Năm 2007, Hồng gặp Nguyễn Quang Giang (ngụ TP.Long Xuyên) để đặt vấn đề mua xăng. Mỗi ngày Hồng mua xăng của Giang từ 1 - 4 lần, mỗi lần 300 lít. Số xăng này Hồng đem bán lấy tiền xài rồi giả chữ ký lãnh đạo, lập chứng từ ủy nhiệm chi với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng chuyển qua tài khoản trả Giang.
Ngoài ra, Hồng còn mua máy vi tính xách tay, máy tính để bàn, máy lạnh, vật dụng văn phòng... nói là mua cho cơ quan, sau đó đem bán hoặc cầm rồi làm giả giấy tờ chữ ký của lãnh đạo chuyển tiền qua tài khoản cho các chủ hàng.
Từ năm 2007 - 2011, Hồng đã lập 115 chứng từ, chiếm đoạt trên 2,9 tỉ đồng, gồm hơn 2 tỉ đồng kinh phí trồng rừng của BQL dự án và hơn 880 triệu đồng kinh phí hoạt động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Hồng bị khởi tố bắt giam ngày 12.11.2013 về hành vi tham ô tài sản. (Thanh Niên 10/9) đầu trang(
Ngày 9/9, tại đảo Ba Mùn, huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh), Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ninh tổ chức thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.
Đợt thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên lần này bao gồm 22 cá thể rùa hộp tràn vàng miền Trung; 6 cá thể rùa hộp lưng đen; 2 cá thể rùa 4 mắt và 6 cá thể chim trĩ đỏ.
30 cá thể rùa, 6 cá thể chim trĩ đỏ trên được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đã cứu hộ thành công, toàn bộ số cá thể rùa đều khỏe mạnh. Khi được thả về môi trường tự nhiên trên đảo Ba Mùn, sẽ tăng số lượng cá thể loài động vật rừng, góp phần tăng tính bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long. (Đại Đoàn Kết 9/9) đầu trang(
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khởi động dự án Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam.
Dự án Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) ký kết thỏa thuận thực hiện dự án ngày 26/6/2015.
Tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,95 triệu Euro, trong đó đóng góp từ Chính phủ Đức 4,5 triệu Euro. Dự án do Tổng cục Lâm nghiệp và GIZ triển khai trong 36 tháng (2015-2018). Ông Trần Thế Liên, Giám đốc dự án cho biết, đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu là thiết lập các điều kiện cần thiết nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực quản lý nhà nước và thực hiện các sáng kiến quốc tế về lâm nghiệp. Dự án sẽ hỗ trợ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt nam được thiết lập ở cấp trung ương và góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng Xanh.
Trong thời gian đầu, dự án tập trung thực hiện tăng cường thể chế ở cấp Trung ương và địa điểm triển khai tại cấp tỉnh sẽ được cân nhắc, lựa chọn tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công, mong muốn dự án sẽ góp phần đạt được mục tiêu 2,4 triệu ha rừng đặc dụng, hoàn thiện và quản lý có hiệu quả 176 khu rừng đặc dụng, trong đó có 34 vườn quốc gia.
Theo ông Cao Chí Công, Việt Nam là một trong các nước có độ đa dạng về các hệ sinh thái quan trọng và các loài động, thực vật hoang dã đặc hữu, quý hiếm. Tuy nhiên, sự đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ khoảng hơn 25 triệu người đang sinh sống gần các khu rừng đặc dụng và khoảng 20% sinh kế của họ phụ thuộc vào rừng và các lâm sản ngoài gỗ.
Sớm xác định được tầm quan trọng của các hệ sinh thái rừng, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và thiết lập một hệ thống rừng đặc dụng trên 2,2 triệu ha với 30 vườn quốc gia, 114 khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn các loài sinh cảnh. (Vietnam + 9/9) đầu trang(
“Rừng trở thành căn nhà bình yên của muôn loài, và ngay cả với tôi nữa. Càng gắn với rừng tôi càng thấy yêu rừng và xót xa khi thấy nhiều cây rừng bị chặt hạ và thú rừng bị săn bắn, tàn sát khắp nơi và mang bán.”
Anh Phùng Mỹ Trung làm việc tại Cục hải quan Đồng Nai, nhưng niềm đam mê của anh lại là nghiên cứu sinh vật rừng.
Anh từng chia sẻ: "Chụp những tấm ảnh đẹp về sinh vật là đam mê của tôi. Tôi thường bị hớp hồn vì các “em” chân ngắn như tắc kè, thằn lằn, kỳ nhông hay ếch nhái...”
Bạn bè đồng nghiệp vẫn gọi Phùng Mỹ Trung với cái tên "Trung trí tuệ" vì anh từng đạt giải thưởng trí tuệ Việt Nam năm 2000, hoặc "Trung voi" bởi anh từng có lần khiến đàn voi tức giận trở nên hiền lành.
Nhà nghiên cứu sinh vật rừng Phùng Mỹ Trung cho biết: “Tôi yêu rừng từ nhỏ, có lẽ cũng một phần do ông ngoại và cha đều làm ngành kiểm lâm nên tôi tiếp xúc với rừng sớm. Mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ hay một con thú đối với tôi đều có câu chuyện riêng của chúng.”
“Càng tìm hiểu, càng có kiến thức về chúng thì càng thấy rõ, tự nhiên vô cùng đẹp đẽ, và mỗi một sự tồn tại đều có ý nghĩa, có lý do riêng. Nếu đủ hiểu biết, người ta sẽ thấy thiên nhiên là hoàn mỹ, vẻ đẹp đó giúp chúng tồn tại. Và với tôi, thiên nhiên luôn là bài học lớn mà tôi học mãi vẫn thấy mới mẻ, vẫn chỉ như một cậu học trò.”
Cuộc sống của Phùng Mỹ Trung gắn với những chuyến đi rừng, với tình yêu rừng và các sinh vật rừng trong từng hơi thở. Anh mong muốn bằng sức lực nhỏ nhoi của mình truyền cho mọi người thông điệp về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.
Anh cho biết: “Tự nhiên có quy luật của chúng, và tôi tin vào nhân - quả của thiên nhiên. Nếu chúng ta cứ phá rừng, cứ chặt cây đi, con cháu anh sẽ gánh chịu hậu quả. Hàng chục ngàn người đã chết, đã mất tích vì lũ quét, bệnh tật vì hiệu ứng nhà kính, vì hóa chất…”
Những năm gần đây, để truyền tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ, Phùng Mỹ Trung đã tổ chức những chuyến dã ngoại về với thiên nhiên để cho các em nhỏ biết yêu rừng và các sinh vật rừng, biển.
Lớp học nhận dạng các loài Rùa biển và Kỹ năng bảo tồn Rùa biển được tổ chức tại hội trường VQG Núi Chúa với gần 70 cháu tham gia (trong đó có 10 cháu chủ nhà thuộc trường Ngô Quyền – Thái Hải – Ninh Thuận) và hơn 20 cha mẹ cùng học chung với các con.
Trên Facebook các nhân của mình, anh luôn cập nhật những hình ảnh sinh vật rừng, gần đây có thêm hình ảnh những chuyến đi khám phá cùng bọn trẻ.
Anh viết: “Lại một tuần mệt đứt hơi với gần 60 đứa trẻ đi cứu hộ rùa đẻ và thả rùa ra biển lớn ở Vườn quốc giá Núi Chúa - Ninh Thuận. Mặc dù phải xuất phát từ 4:30 phút sáng và vượt qua khoảng 3 cây số đường dốc đứng để xuống bãi biển. Khi cầm trên tay những chú rùa con, bọn trẻ phấn khích đến độ hú hét át cả tiếng sóng biển.
Hôm nay các con cũng như những chú rùa con bắt đầu bơi ra biển lớn để đối mặt với sự khắc nghiệt của chọn lọc tự nhiên vì 1000 cá thể rùa chỉ có 1 con sống được đến lúc trưởng thành để quay về đẻ trứng ở nơi chúng được sinh ra. Nhưng các con được hạnh phúc và lớn lên bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình và xã hội để trưởng thành nên các con hãy cố gắng học tập vì tương lai của dân tộc này.”
Nhà nghiên cứu Phùng Mỹ Trung hy vọng, "nếu như trong số gần 60 đứa trẻ ấy chỉ cần 1-2 đứa trở thành nhà nghiên cứu thiên nhiên hoang dã và có trách nhiệm giúp cộng đồng, các thế hệ kế tiếp biết bảo vệ thiên nhiên hoang dã của hành tinh chúng ta thì tôi cũng mãn nguyện những gì mình đã và đang làm".
“Những đôi chân nhỏ bé, những bàn tay xinh xắn đã cùng Cha, Mẹ các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Mang những chú rùa con ra biển lớn". Hành động nhỏ của các con hôm nay đã đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên Việt Nam - Đặc biệt là những loài Rùa biển đang bị đe dọa ...”- anh chia sẻ.
Khi có cháu học sinh viết những dòng cảm nhận: “Qua lớp học này, em hiểu biết và thêm yêu những loài rùa biển. Em sẽ về nhà dạy ba mẹ em và hàng xóm nhà em biết yêu và không giết loài rùa biển để ăn thịt.”- Đối với anh, đó là một thành công của những chuyến đi.
Phùng Mỹ Trung sinh năm 1967, tốt nghiệp Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Đã đoạt các giải thưởng khoa học: giải nhất “Trí tuệ Việt Nam 2000” (cùng với Võ Sỹ Nam), giải thưởng Vifotex 2005, giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn 2006 (và nhiều giải thưởng về những bài bát viết về môi trường hoang dã), sáng lập trang web Sinh vật rừng Việt Nam - là trang web đầu tiên ở Việt Nam cho phép tìm kiếm, tra cứu các loài động thực vật, côn trùng rừng Việt Nam. (Infonet 9/9) đầu trang(
Sáng 9-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khởi động Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”.
Chủ dự án là Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Dự án với tổng kinh phí hơn 18 triệu USD, được thực hiện từ năm 2015 đến 2018 tại 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thái Bình.
Ước tính 30% diện tích đất liền của Việt Nam bao gồm các vùng đất ngập nước nội địa và ven biển. Đa dạng sinh học của các vùng đất này có ý nghĩa toàn cầu và thúc đẩy một loạt các hệ sinh thái. Tuy vậy, các vùng đất ngập nước của nước ta đang bị đe dọa bởi hoạt động kinh tế.
Đặc biệt là bảo tồn cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật và ô nhiễm. Trong khi chúng ta đã thiết lập một hệ thống toàn diện các khu bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng đất ngập nước hiện còn ít hiện diện trong hệ thống khu bảo tồn quốc gia.
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả đa dạng sinh học đất ngập nước ở cấp quốc gia và địa phương tại các địa điểm được chọn. Mục tiêu ngắn hạn của dự án là thiết lập khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực quản lý hiệu quả để giảm thiểu các mối đe dọa hiện có từ các sinh cảnh liên kết. (Quân Đội Nhân Dân 9/9) đầu trang(
Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ngày 8.9 cho biết, đối tượng lái xe Camry mang biển số xanh giả chở ngà voi trái phép gây tai nạn đã đến cơ quan Công an TP.Tam Kỳ đầu thú vào chiều 4.9.
Tại cơ quan công an, đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, trú thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Vào ngày 7.6, Quý điều khiển chiếc xe Camry mang biển kiểm soát giả 80B-3555 vận chuyển 16 chiếc ngà voi Châu Phi. Khi xe đang đi trên đường Nguyễn Hoàng (Tam Kỳ) thì gây tai nạn. Quý cùng một người khác đi trên xe ôm đống ngà voi bỏ trốn.
Sau khi đầu thú, Quý đã bị tạm giam về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Công an đang tiếp tục điều tra đối tượng đi cùng xe ôtô với Quý. (Lao Động 9/9) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngoài ca sĩ Mỹ Linh không trình được giấy phép xây dựng tại thời điểm kiểm tra, thì họa sĩ Thành Chương, người sở hữu biệt phủ nổi tiếng tại huyện Sóc Sơn cũng được cơ quan chức trách khẳng định “dựng” lên không phép…
Ngày 15/1/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành kết luận thanh tra về về những sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn 8 xã thuộc huyện Sóc Sơn.
Theo trình bày của ca sĩ Mỹ Linh Kết tại kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2001 gia đình ca sĩ này đã nhận chuyển nhượng diện tích 12.691 m2 đất của hộ ông Đỗ Xuân Lâm, nguyên là công nhân lâm trường đã nghỉ hưu (nay đã mất), việc chuyển nhượng được UBND xã Minh Phú xác nhận, UBND huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 600m2 đất ở, trên tổng diện tích 12.691m2 đất rừng phòng hộ.
Năm 2009, gia đình ca sĩ Mỹ Linh – Anh Quân đã xây dựng các công trình nhà ở, phòng thu và các công trình phụ cận như 1 nhà ở và 1 phòng thu diện tích khoảng 390m2, 1 bể bơi khoảng 60m2, ngoài ra gia đình ca sĩ Mỹ Linh còn xây dựng nhà để xe, các công trình phụ trợ khác.
Ca sĩ Mỹ Linh trình bày việc xây dựng các công trình được UBND huyện Sóc Sơn cấp phép, nhưng Mỹ Linh không cung cấp được giấy phép xây dựng các công trình cho đoàn thanh tra.
Quá trình xây dựng được cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn, UBND xã Minh Phú và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Sóc Sơn kiểm tra xử lý.
Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra thực thế hiện trạng sử dụng đất cho thấy, trên diện tích 12.691 m2 đất gia đình ca sĩ Mỹ Linh đã xây dựng 1 nhà 1 tầng diện tích khoảng 300m2, kết cấu khung cột, vì kèo sắt, mái lợp ngói, xung quanh ốp kính, 1 nhà thu âm diện tích khoảng 90m2, kết cấu vì kèo sắt, mái lợp ngói, xung quanh ốp kính, sử dụng bể bơi diện tích 60m2, diện tích sân trồng có khoảng 300m2, trong khuôn viên còn 2 ao thả cá, cây ăn quả, toàn bộ khu nhà, đất có tường rào bao quanh.
Trong văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị, đối với 7 xã gồm xã Phù Linh, Nam Sơn, Quang Tiến, Minh Phú, Hiền Ninh, Tiên Dược, Hồng Kỳ, do chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát trong quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, UBND các xã đã để cho các hộ gia đình, cá nhân giao nhận đất lâm nghiệp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang làm nhà tạm trên đất ở.
Cán bộ địa chính và thanh tra xây dựng xã buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở, kinh doanh ăn uống… Cá biệt, có những hộ gia đình xây dựng với diện tích lớn như: Phủ Thành Chương (xã Hiền Ninh); Ngô Văn Cam, Đỗ Trọng Khánh, Đỗ Mỹ Dung, Trương Anh Quân và Đỗ Mỹ Linh (xã Minh Phú), Phạm Tiến Thành, Nguyễn Thanh Sang ( xã Quang Tiến), Nguyễn Văn Bằng (xã Tiên Dược)… xây dựng không phép nhưng chưa được xử lý bất cứ trường hợp nào.
UBND xã Minh Phú làm thất lạc hồ sơ địa chính, Chủ tịch UBND xã Minh Phú chưa thực hiện nghiêm kết luận của Thanh cha Chính phủ, xác nhận một trường hợp mua bán rừng mặc dù người bán đã có Giấy chứng nhận quyền xử dụng đất). Để xảy ra các hiện tượng vi phạm như trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, Thanh tra xây dựng xã và các phòng ban chuyên môn huyện Sóc Sơn và Công ty TNHH một thành viên đầu tư Nông lâm nghiệp Sóc Sơn. (An Ninh Tiền Tệ Và Truyền Thông 10/9) đầu trang(
Gọi là nghệ xà cừ vì khi cắt lát, ánh sáng chiếu vào, củ nghệ sẽ lấp lánh như xà cừ.
Nhằm góp phần tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình miền núi và bảo vệ rừng bền vững, đặc biệt là cung cấp nguồn dược liệu quý hiếm để xuất khẩu, Sở NN-PTNT tỉnh An Giang đã xây dựng mô hình trồng và bảo tồn dược liệu quý ở huyện Tịnh Biên.
Trong đó, cây nghệ xà cừ được đánh giá là cây có giá trị về dược liệu và mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Theo các chuyên gia về thảo dược, cây thuốc trồng ở vùng núi non có hàm lượng dược chất cao hơn ở các tỉnh đồng bằng nhờ đất đai, thời tiết và khí hậu thích hợp.
Trong số những cây có giá trị dược liệu và kinh tế cao mà ngành chức năng đã định hướng trồng tại vùng Bảy Núi có cây nghệ xà cừ. Đó là một loại nghệ có công dụng trong y học cổ truyền và Tây y.
Ngoài ra củ nghệ còn dùng làm gia vị rất phổ biến. Gọi là nghệ xà cừ vì khi cắt lát, ánh sáng chiếu vào sẽ lấp lánh như xà cừ.
Nghệ xà cừ hằng năm xuống giống từ đầu mùa mưa và sau 7 – 8 tháng là có thể thu hoạch. Năm 2012, Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Domesco (Đồng Tháp) đã ký hợp đồng thu mua toàn bộ 30 ha nghệ xà cừ trong vùng với giá bao tiêu sản phẩm 10.000đ/kg khiến cho hàng trăm hộ gia đình vô cùng phấn khởi.
Ngoài số người trồng theo hợp đồng còn có một số hộ trồng riêng lẻ. Sau khi trừ hết các chi phí người trồng còn lời từ 10 - 15 triệu đồng/công, tùy theo đất trồng. Loại nghệ xà cừ rất dễ trồng, công chăm sóc nhẹ, càng trên núi cao năng suất càng cao.
Song đến cuối năm 2013 thì Cty lại ngưng hợp đồng khiến cho bà con nông dân chán nản, một số người cảm thấy “bỏ thì thương, vương thì tội” nên từ đó đến nay chỉ trồng lấy lệ, khi nào có giá thì bán với giá trôi nổi từ 5.000 – 7.000đ/kg.
Thế nhưng, từ đầu tháng 8/2015 đến nay, bỗng dưng nghệ xà cừ lại tăng từ 8.000 - 10.000đ, có lúc vượt mức 11.000đ/kg khiến nhà nào cũng vô vườn, lên núi đào củ già và số củ còn sót lại từ năm trước để bán cho thương lái.
Ông Quách Văn Hiền, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tà Lọt, dưới chân núi Cấm cho biết hầu như ngày nào cũng có thương lái đến từng hộ thu mua nghệ, ít nhát vài ba ký, nhiều nhất vài chục ký. Đến nay gần như cạn kiệt vì số nghệ mới trồng chưa đến ngày thu hoạch.
Ông Huỳnh Văn Xem ở xã An Hảo cho biết năm 2013 ông xuống giống 6.000 m2 nghệ xà cừ, bán được 60 triệu đồng. Sau khi hay tin Cty ngưng hợp đồng ông bỏ mặc, phó thác cho núi rừng.
Ông Nguyễn Văn Sâu cũng ở xã An Cư lúc trước trồng 1 ha, thu được 75 triệu. Sau đó bỏ bê không thèm chăm sóc vì giá quá rẻ, không ngờ năm nay nghệ bỗng dưng lại sốt giá, gia đình cùng nhau lên núi đào mót củ còn lại từ năm trước bán được 50 triệu đồng, cả nhà vô cùng phấn khởi.
Từ lâu, An Giang đã áp dụng phương thức SX nông lâm kết hợp nuôi trồng dưới tán rừng trên vùng Bảy Núi một cách rất thuận lợi và mang lại hiệu quả cao.
Chính vì vậy, việc đầu tư, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong gieo ươm cây dược liệu là việc làm rất cần thiết, phù hợp với sự phát triển lâu dài và bền vững.
Trong đó, các loài thảo dược là mặt hàng có giá trị kinh tế, dễ trồng và có thể chung sống dưới những tán rừng phòng hộ một cách dễ dàng. Cái khó là đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh khiến cho người SX thiếu tự tin. (Nông Nghiệp Việt Nam 9/9) đầu trang(
Theo Chi cục Lâm nghiệp, tính đến cuối tháng 8, tổng diện tích rừng đã trồng mới trên địa bàn tỉnh 2.045 ha, đạt 89% kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 9 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng mới.
Theo kế hoạch trồng rừng năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng 2.320 ha. Bước vào đầu vụ thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài đã gây không ít khó khăn cho công tác triển khai trồng rừng.
Do nắng hạn làm cho một số diện tích rừng trồng năm 2014 sinh trưởng kém, nhiều địa phương phải chờ mưa nên xuống giống trễ hơn so mọi năm. Sau những ngày nắng hạn, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa làm dịu mát, nhưng lượng mưa phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở các huyện phía Nam (Đức Linh, Tánh Linh), còn các huyện phía Bắc từ Phan Thiết ra Tuy Phong xuống giống trễ do hạn. Cây giống gieo ươm chủ yếu là keo lai lá liềm, phi lao, bạch đàn phát triển tốt và đảm bảo được số lượng rừng trồng.
Bên cạnh đó, Chi cục Lâm nghiệp đã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc, các Ban quản lý rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, các công ty lâm nghiệp tích cực công tác chuẩn bị đất, cây giống triển khai trồng rừng khi vào mùa vụ. Nhờ vậy, khi mưa xuống công tác trồng rừng thuận lợi, đang đẩy nhanh tiến độ để “cán đích” kế hoạch được giao.
Đến nay, các huyện dẫn đầu về tiến độ trồng rừng gồm Hàm Tân trồng mới 990 ha chủ yếu là cây keo lai. Trong đó diện tích trồng rừng ngoài quy hoạch ở các hộ gia đình đạt 565 ha, Hàm Thuận Nam trồng mới 452 ha… Vụ trồng rừng năm nay đang ở giai đoạn “nước rút”, việc hoàn thành chỉ tiêu về diện tích theo dự kiến khung thời vụ là hoàn toàn có thể. (Báo Bình Thuận 9/9) đầu trang(
Tại Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi để thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pa Khoang, huyện Điện Biên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp trồng rừng thay thế là rừng đặc dụng, với diện tích 1,8ha, tại khoảnh 6, tiểu khu 717B, xã Pa Khoang, huyện Điện Biên.
Phương thức trồng hỗn giao giữa thông mã vĩ, vối thuốc và một số loài cây khác... Tổng vốn hỗ trợ trồng rừng thay thế là 28,8 triệu đồng từ nguồn vốn Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pa Khoang. Việc trồng rừng thay thế được thực hiện từ năm 2016 – 2024. UBND tỉnh sẽ thực hiện nghiệm thu diện tích rừng trồng mới theo quy định. (Báo Điện Biên Phủ 9/9) đầu trang(
Mua lại đất giao khoán, 2 cá nhân dựng lên tấm biển “Trung tâm Khí công và Dạy nghề nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội rồi san phẳng gần 2ha cây ăn quả trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) để xây dựng trái phép khu nghỉ dưỡng.
Được biết, năm 1996, Lâm trường Chí Linh giao khoán cho bà Đỗ Thị Bạch Mai 4ha đất để trồng cây ăn quả. Hiện tại đơn vị quản lý khu vực rừng thị xã Chí Linh là Ban quản lý rừng Hải Dương, trực thuộc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên đến năm 2007, bà Đỗ Thị Bạch Mai đã tự ý phá bỏ 1ha cây ăn quả để xây dựng 2 nhà cấp 4 cùng 7 nhà tôn sắt, 7 chòi nhựa tại khu Hố Sâu (khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh), nằm trong khu quy hoạch di tích. Đến năm 2014, bà Mai chuyển quyền nhận khoán cho bà Đặng Thị Vượng (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) diện tích 1ha đất đã có các công trình xây dựng trên theo hợp đồng giao khoán.
Nằm liền dải đất của bà Vượng tiếp quyền chuyển nhượng là 0,5ha cây ăn quả của bà Trần Thị Thu Thủy theo hợp đồng giao khoán với ông Đỗ Năm. Năm 1999, ông Đỗ Năm được Lâm trường Chí Linh giao khoán trồng cây ăn quả trên mảnh đất này.
Theo Ban quản lý rừng Hải Dương, ngày 4.5.2015 bà Thủy bắt đầu chặt bỏ cây ăn quả. Từ đó tới nay, bà Thủy đã xây bể lớn rộng 4,5m2 - sâu 2,9m, diện tích khung sắt nhà màn phủ bạt vòng trong và ngoài rộng gần 400m2.
Ghi nhận thực tế của PV NTNN trong ngày 4.9, tại 2 mảnh đất hiện do bà Đặng Thị Vượng và Trần Thị Thu Thủy sở hữu, nằm liền nhau được ngăn cách bởi tấm biển có dòng chữ Khu tu dưỡng Chí Linh – Nhật Quang, Chương trình nghiên cứu – đào tạo – nuôi trồng chế biến thuốc Nam Đông y, trực thuộc Trung tâm Khí công và Dạy nghề nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Hà Nội).
Trao đổi với PV, một người đàn ông trông coi các công trình ở đây cho biết, tuy là 2 mảnh đất của 2 chủ, nhưng được gộp lại để xây dựng thành 1 khu nghỉ dưỡng cho khách đến luyện khí công và trồng cây thuốc Nam. Khu nghỉ dưỡng được bao quanh là rừng thông nên không khí ở đây rất trong lành. Tại khu đất của bà Vượng, PV cũng ghi nhận thêm nhiều ngôi nhà cấp 4 và 1 hồ nước rộng cả trăm mét vuông kèm 2 nhà chòi được xây dựng bằng bê tông kiên cố.
Để xây dựng khu nghỉ dưỡng, hàng loạt xe tải vận chuyển vật liệu phải đi theo lối vào có trạm kiểm soát của Ban quản lý khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc. Trụ sở của Ban quản lý rừng Hải Dương và Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cách vị trí đang xây dựng khoảng vài trăm mét.
Ngay sau đó, ngày 5.5.2015 Trạm quản lý rừng Côn Sơn - Kiếp Bạc (Ban quản lý rừng Hải Dương) lập biên bản yêu cầu dừng chặt phá cây ăn quả vì vi phạm hợp đồng nhận khoán và yêu bà Thủy phải trồng hoàn trả số cây đã chặt bỏ.
Một điều khó hiểu là ngày 24.6.2015, Trạm quản lý rừng Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng đội trật tự quản lý đô thị thị xã Chí Linh và phường Cộng Hòa đến lập biên bản đình chỉ thi công nhưng sau đó bà Thủy vẫn tiếp tục thi công. Ngày 17.8.2015, Ban quản lý rừng Hải Dương đã ra quyết định thu hồi hợp đồng nhận khoán của bà Thủy và bà Vượng. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, công trình vi phạm của 2 hộ vẫn còn nguyên. Bà Vượng vẫn chưa chịu nộp tiền bị xử phạt. Còn bà Thủy vẫn chưa có quyết định xử lý.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Đức Lưu - Giám đốc Ban quản lý rừng Hải Dương thừa nhận, để công trình xây dựng trái phép trong khu vực di tích quốc gia thuộc về trách nhiệm của Ban quản lý rừng Hải Dương và Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hóa – Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh cho biết: Việc xây dựng khu tu dưỡng trong vùng di tích lịch sử đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc là trái phép nên văn phòng UBND thị xã đã có chỉ đạo bằng văn bản, yêu cầu đội trật tự xây dựng, UBND xã Cộng Hòa phải xử lý nghiêm.
Căn cứ vào các biên bản xử lý, UBND thị xã đã ra quyết định phạt 22,5 triệu đồng đối với bà Đặng Thị Vượng, trú tại phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Hóa cũng cho rằng, công trình xây dựng trái phép nằm trong vùng đất quản lý của Ban quản lý rừng Hải Dương, thuộc Sở NNPTNT tỉnh nên UBND thị xã báo cáo lên tỉnh giải quyết. Hiện tại, phía thị xã cũng đã yêu cầu cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ.
Còn ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương khẳng định: Mặc dù nằm trong khu di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc nhưng khu vực xây dựng sai phạm thuộc vào đất nông nghiệp nên trách nhiệm xử lý, giải tỏa phải là chính quyền thị xã Chí Linh. Là cơ quan quản lý nhà nước Ban quản lý rừng Hải Dương trực thuộc Sở NNPTNT Hải Dương cũng phải chịu trách nhiệm do phát hiện chậm, đôn đốc xử lý kém dẫn đế hậu quả nghiêm trọng. Việc công bố quy hoạch khu di tích Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc phải nắm rõ nhất. Do đó, ban quản lý di tích cũng bị liên đới trách nhiệm.
Trực tiếp đến kiểm tra khu vực sai phạm, ông Phú cũng nhấn mạnh, công trình này cứ để như vậy quả thực rất ngang tai, trái mắt và thách thức pháp luật do vậy cần phải được xử lý nghiêm. Ông Phú cũng yêu cầu Ban quản lý rừng phải tự kiểm điểm, trên cơ sở đó sẽ xử lý các cá nhân liên quan.
Chiều 8.9, ông Bùi Đoàn Thể Phó Ban quản lý rừng Hải Dương thông tin: Rất nhiều biên bản, quyết định đã được chuyển qua đường bưu điện tới 2 người vi phạm (bà Vượng và bà Thủy-NV) yêu cầu họ phải thực hiện biện pháp khắc phục, tháo dỡ công trình đã xây dựng nhưng đều bị chuyển trả vì địa chỉ không đúng. Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng của thị xã Chí Linh về Hà Nội để tìm 2 bà này.
Ông Nguyễn Xuân Quý - Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ Hà Nội cho biết: Đến thời điểm hiện nay, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội chỉ cấp phép cho 1 Trung tâm Khí công ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Do vậy, tấm biển dựng tại Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc là không chính xác. Đề nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm. Riêng Hội sẽ tổ chức họp các trung tâm liên quan trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Hà Nội để kiểm tra, nếu trung tâm nào có sai phạm sẽ cho giải thể ngay.
Ngày 18.6.2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Năm 2012, Khu di tích lịch sử - văn hóa này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. (Dân Việt 10/9) đầu trang(
Đồng Ruộng là một trong những xã khó khăn nhất của Đà Bắc. Rừng Đồng Ruộng đã từng là rừng "kiệt". Hiện nay, xã Đồng Ruộng đã bảo vệ, chăm sóc rừng trồng năm thứ nhất được gần 17 ha, bảo vệ rừng tự nhiên năm thứ hai 1.110 ha, bảo vệ rừng trồng năm thứ hai 173 ha.
Xã đã trồng xen được hàng trăm ha luồng và cây ăn quả. Nhiều hộ trồng Luồng xen cây bản địa trên diện tích 15,5 ha (200 gốc/ha), nhận bảo vệ 5,1 ha rừng tự nhiên, với giá măng từ 1.500-2.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình thu về từ măng 25-30 triệu đồng. Xã Hiền Lương (Đà Bắc) trồng hàng trăm ha Luồng Thanh Hoá, chỉ riêng vụ măng vừa rồi đã thu được 200 tấn măng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8 triệu đồng/năm.
Không chỉ ổn định cuộc sống, tại nhiều xã vùng khó khăn, nhân dân đã có của ăn, của để từ phát triển kinh tế rừng. Thượng Tiến (Kim Bôi) là xã đặc biệt khó khăn, nằm trong vùng rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt. Cách đây khoảng mươi năm, cùng với các vùng giáp ranh Khu Bảo tồn thiên nhiên này, Thượng Tiến là điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Từ một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đói nghèo trên 50%, không bảo đảm an ninh lương thực, xã đã phát triển kinh tế rừng bằng việc trồng luồng, kết hợp trồng gừng và chăn nuôi đã có kinh tế mạnh trong vùng.
Hiện nay, xã đã trồng 600 ha luồng và cây ăn quả. Nhiều gia đình sau mỗi phiên chợ có vài trăm nghìn đồng từ bán măng. Người dân đã cơ bản tận dụng hết đất để trồng Luồng, Gừng, cây ăn quả. Nhiều gia đình đã giàu lên từ rừng. Thượng Tiến không còn tình trạng vào rừng đặc dụng khai thác lâm sản trái phép.
Là xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện Lạc Thuỷ, nhưng Hưng Thi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế rừng. Theo ông Bùi Phi Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã thì trước kia, vận động người dân trồng rừng, bảo vệ rừng cũng gian nan lắm. Cuộc sống khó khăn, người dân đốt nương làm rẫy, chặt củi để bán khiến rừng trở lên tan hoang.
Chính sách giao đất, khoán rừng đến từng hộ dân và đặc biệt từ năm 1997, các dự án trồng rừng 327, nguyên liệu, 661 cũng dần được triển khai vào địa bàn xã, từ đó, nhận thức của người dân về bảo vệ, phát triển rừng đã được nâng lên rõ rệt. Giờ thì không phải tuyên truyền vận động nữa, người dân Hưng Thi tự bỏ vốn hoặc chủ động vay vốn ngân hàng để trông rừng. Đến nay, diện tích rừng trồng toàn xã có trên 1.000 ha, nâng độ che phủ rừng lên 57%.
Rừng đã mang màu xanh no ấm cho người dân Hưng Thi, nhiều hộ dân nhờ trồng rừng mà cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu như gia đình bà Quách Thị Chanh, ông Bùi Văn Chung ở xóm Thơi, ông Bùi Văn Thống ở thon Măng trồng từ 20- 50 ha rừng, thu từ 100 - 300 triệu đồng...Năm 2009, xã Hưng Thi thu từ sản xuất lâm nghiệp gần 2,5 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2008.
Để nông dân có thể sống ổn định từ kinh tế rừng, những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích, bảo vệ và phát triển kinh tế rừng như: các chính sách hưởng lợi từ rừng, chính sách vay vốn để phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm sản, chính sách khuyến lâm.
Cùng với đó, các Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, rừng nguyên liệu, 661, rừng phòng hộ lồng ghép với các Chương trình 472, 135, chính sách xoá đói - giảm nghèo, vay vốn ưu đãi để trồng rừng từ nguồn vốn TƯ, ngân sách địa phương, vốn tín dụng tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế rừng, gắn bó với rừng.
Một số huyện như Lạc Thuỷ, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn đã xác định được thế mạnh từ kinh tế đồi rừng, trong đó có một số cây trồng thích hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Luồng, Lát, Keo, Lim... Những cánh rừng đã và đang mang lại cuộc sống no ấm cho người dân.
Năm 2009, Hoà Bình đã trồng mới được 9.500 ha rừng, tăng 19% so với kế hoạch. Công tác chăm sóc rừng được thực hiện đúng quy trình. Toàn tỉnh xây dựng 133 phương án phòng chữa cháy rừng, duy trì 1.304 tổ quản lý bảo vệ rừng, 1618 quy ước bảo vệ rừng.
Nếu như các năm trước đây, người dân hoàn toàn trông chờ vào các dự án trồng rừng của Nhà nước, thì hiện nay nhiều hộ nông dân trong tỉnh đã tự bỏ vốn hoặc vay vốn ngân hàng để trồng rừng kinh tế, cả tỉnh có trên 1000 trang trại rừng quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập trung bình từ 40- 50 triệu đồng.
Năm nay, tỉnh Hoà Bình có kế koạch trồng rừng mới 8.000 ha, nâng độ che phủ rừng đến cuối năm 2010 lên 46%. (Quỹ Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Việt Nam 9/9) đầu trang(
Sau hơn hai năm triển khai Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và gần 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng, đến nay tiến độ thực hiện ở Kon Tum vẫn còn chậm, bởi phá rừng chuyển đổi sang các mục đích khác thì dễ, nhưng để trồng lại được rừng thì gặp rất nhiều khó khăn.
Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Kon Tum có 64 dự án đầu tư sử dụng đất lâm nghiệp có rừng phải chuyển đổi mục đích khác với tổng diện tích chuyển đổi gần 13.600 ha, nhưng các chủ đầu tư đều chọn phương án nộp tiền vào quỹ phát triển rừng của địa phương, mà không trực tiếp thực hiện việc trồng rừng thay thế, với tổng số tiền phải nộp vào Quỹ bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Kon Tum là gần 69 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến nay mới có 18 đơn vị (22 dự án) nộp đầy đủ; sáu đơn vị (14 dự án) đã nộp một phần, còn lại sáu đơn vị (bảy dự án) chưa nộp tiền trồng rừng thay thế, với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng, bằng hơn 40% số tiền phải nộp.
Do chưa thu được tiền trồng rừng thay thế từ các chủ đầu tư cho nên trước năm 2013, tỉnh Kon Tum chưa thực hiện việc trồng rừng thay thế. Năm 2014, UBND tỉnh Kon Tum đã mượn tiền từ nguồn dịch vụ môi trường rừng để hoàn thành chỉ tiêu trồng 500 ha rừng thay thế mà Bộ NN&PTNT giao. Năm 2015, tỉnh Kon Tum lập phương án 1.693,74 ha (còn 10 dự án chưa lập phương án trồng rừng thay thế) và giao chỉ tiêu 815 ha cho các đơn vị trồng rừng thay thế.
Không chỉ khó khăn vì thiếu tiền để trồng rừng, mà khi đã có tiền, việc trồng rừng cũng không đơn giản. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đác Tô được giao quản lý hơn 41.000 ha. Theo quy hoạch, công ty hiện vẫn còn khoảng 5.500 ha đất trống, trong đó diện tích có thể trồng rừng khoảng 3.000 ha. Tuy nhiên theo ông Lê Tiến Chinh, Phó Giám đốc công ty, số diện tích này nằm phân tán ở 14 xã của ba huyện là Đắc Tô, Tu Mơ Rông, Sa Thầy và phần lớn diện tích đang bị người dân lấn chiếm để sản xuất. Năm 2014, công ty được giao trồng 200 ha, và năm nay được giao 500 ha rừng thay thế.
Để hoàn thành chỉ tiêu, đơn vị đã khoán cho các hộ dân trong khu vực trồng, chăm sóc và đến hết thời hạn chăm sóc thì chuyển sang giao khoán cho người dân để họ được hưởng lợi về dịch vụ môi trường rừng. Mặc dù có lợi ích “ba trong một”, nhưng không phải hộ gia đình nào cũng hưởng ứng việc trồng rừng. Tuy là đất của Nhà nước nhưng để đòi lại đất là công việc tốn rất nhiều thời gian và công sức, thường phải mất từ sáu tháng đến một năm để vận động người dân trả lại đất và nhận giao khoán trồng rừng.
Tương tự, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kon Plong đang quản lý hơn 64.000 ha diện tích đất lâm nghiệp. Giám đốc Công ty Vũ Văn Bắc cho biết: Số diện tích tập trung có thể trồng rừng của công ty còn khoảng 200 ha thuộc lâm phần của lâm trường Măng Buk quản lý, nhưng hiện nay người dân làm đồng cỏ chăn thả gia súc. Đây là đất trống, trước đây đã được trồng cây keo nhưng bị chết (mất rừng) nên bây giờ muốn trồng lại thì phải làm lại hồ sơ để xóa diện tích đã trồng rừng bằng cây keo trước đây.
Năm 2014, công ty được giao chỉ tiêu trồng 106 ha rừng thay thế, do không có đất cho nên theo gợi ý của UBND huyện Kon Plông, công ty đã phối hợp chính quyền xã Pờ Ê trồng 80 ha rừng thay thế dọc theo quốc lộ 24. Đây là số diện tích đất lâm nghiệp do xã Pờ Ê quản lý nhưng người dân đang chiếm dụng sản xuất. Sau khi trồng được hơn hai tháng, gần như toàn bộ diện tích này đã bị người dân chặt phá để lấy đất trồng sắn. Sau đó, UBND huyện hứa sẽ cấp đất nơi khác cho bà con sản xuất thì số diện tích rừng này mới được bà con trồng lại, nhưng công ty phải chịu thiệt hại về cây giống khoảng hơn 200 triệu đồng.
Trồng rừng là hoạt động có tính thời vụ cao. Tại các tỉnh Tây Nguyên, thời vụ cao điểm của trồng rừng diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 của mùa mưa. Nhưng năm 2015, đến tháng 5 và tháng 6, tỉnh mới giao kế hoạch trồng rừng, vì vậy gây nhiều khó khăn cho tổ chức thực hiện.
Trong khi đó thủ tục thực hiện trồng rừng theo quy định (Quyết định số 73/QĐ-TTg, ban hành quy chế đầu tư xây dựng lâm sinh) rất phức tạp, từ lập dự án, phê duyệt dự án, đến lập kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu… mất rất nhiều thời gian, cho nên các chủ dự án thường bị động trong công tác trồng rừng và quyết toán vốn đầu tư.
Một khó khăn khác là vốn. Theo các đơn vị trồng rừng, vốn đầu tư trồng rừng thay thế vẫn chưa được tính đúng, tính đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật và giá cả thị trường. Hiện mức lương tối thiểu xây dựng dự toán đầu tư trồng rừng thay thế vẫn tính theo mức 1.050.000 đồng/tháng là chưa đáp ứng được ngày công của người lao động nên khó thu hút người lao động tham gia trồng rừng.
Thông thường từ khi trồng rừng xong đến khi được nghiệm thu kéo dài từ năm đến sáu tháng, trong khi đó các đối tượng nhận trồng rừng chủ yếu là các hộ gia đình đồng bào người dân tộc thiểu số nghèo, cho nên việc thanh toán tiền chậm ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Hầu hết các dự án chuyển đổi rừng ở Kon Tum là rừng tự nhiên có giá trị lớn về lâm sản và sinh thái, nhưng rừng trồng lại chủ yếu là rừng sản xuất, phòng hộ. Điều này đồng nghĩa với việc Nhà nước đang mất đi một nguồn tài nguyên về rừng tự nhiên mà phải mất hàng trăm năm mới có thể tái tạo được.
Vì vậy, cần có những quy định cụ thể hơn về trồng rừng thay thế để không những trồng lại được diện tích rừng đã chuyển đổi mà còn làm tăng giá trị của rừng được trồng thay thế. Cần quy định đối với các dự án đầu tư có chuyển đổi rừng, nếu chưa xây dựng được phương án trồng rừng thay thế thì chưa được khởi công dự án.
Tránh tình trạng như hiện nay, nhiều chủ dự án viện cớ khó khăn trong kinh doanh hoặc chưa đi vào hoạt động nên xin khất hoặc không chịu nộp tiền trồng rừng thay thế, hoặc một số dự án đã bán lại cho các chủ đầu tư khác gây khó khăn cho việc thu tiền trồng rừng thay thế. (Nhân Dân 9/9) đầu trang(
Kiếm lời bất chính từ đất nông trường quốc doanh
Nhiều hộ gia đình sau khi được giao đất từ nông trường đều tiến hành xây dựng các công trình kiên cố (nhà ở, chuồng trại). Thậm chí, nhiều hộ gia đình còn mua bán,chuyển nhượng cho hộ khác để kiếm lời.
Báo cáo tại Hội thảo quản lý Nông lâm trường quốc doanh diễn ra ngày 8/9, ông Phạm Nguyên Thành, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông lâm Huế cho hay, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất tại các nông trường quốc doanh ngày càng phổ biến.
Theo Nghị định 135, các hộ gia đình công nhân nhận khoán chỉ được xây dựng lều tạm mà không được xây dựng nhà kiên cố trên đất sản xuất nông nghiệp. Điều này gây khó khăn cho các hộ gia đình muốn ổn định cuộc sống tại các khu vực họ nhận khoán.
Vì vậy, tại nông trường Thanh Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An), gần 100% các hộ gia đình sau khi giao khoán đất từ nông trường đều tiến hành xây dựng các công trình kiên cố nhà ở, chuồng trại. Thậm chí, nhiều hộ gia đình khi con cái lớn, lập gia đình đã được bố mẹ chia đất làm nhà ở trên phần diện tích đất mà hộ gia đình được Nông trường giao khoán.
Tại nông trường chè Hạnh Lâm, sau đợt thanh tra của UBND huyện Thanh Chương và UBND tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra nhiều vấn đề sai phạm tại xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ chè Hạnh Lâm.
Theo kết quả điều tra của UBND tỉnh Nghệ An, việc chuyển nhượng đất tại nông trường chè Hạnh Lâm được thực hiện giữa người trong xóm/xã với nhau, và cả với người dưới các khu vực miền xuông lên mua đất.
Tính đến thời điểm hiện tại, Xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ chè Hạnh Lâm đã giao khoán, cho mượn đất tính đến nay là 832 hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp; làm nhà ở, mặt bằng sản xuất kinh doanh, với tổng diện tích 12.723.027 m2 đất.
Tìm hiểu tại xóm Điện Biên (là xóm có đường Hồ Chí Minh chạy qua) người dân cho biết việc mua bán, chuyển nhượng chưa thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn mua bán vì đã có xác nhận của đại diện nông trường.
Bên cạnh đó, theo ông Thành, nhiều lâm trường còn diễn ra tình trạng một số công ty tư nhân sau khi thuê rừng nhưng không sản xuất, quản lý theo hợp đồng, gây nguy cơ cao về mất rừng do cháy và lấn chiếm.
Chẳng hạn như, tại công ty Tam Hiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (Lâm Đồng), các công ty tư nhân sau khi được tỉnh giao đất đã tiến hành khai thác, tận thu lâm sản nhưng sau đó một số công ty đã không triển khai trồng cao su.
"Nhiều người dân địa phương cho rằng, việc sử dụng sai mục đích này không những làm mất rừng mà còn gây thiệt hại cho người dân. Bởi đất sản xuất cho người dân chưa được đáp ứng thì các công ty bên ngoài đã lấy mất cơ hội", ông Thành nói.
Nguyên nhân chủ yếu diễn ra thực trạng mua bán, chuyển nhượng đất nông trường theo ông Thành do giá đất tăng cao. Những khu vực thường xuyên bị lấn chiếm là đất lâm nghiệp gần khu sản xuất nông nghiệp, thuận lợi về giao thông. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn với mục đích kiếm lời từ chuyển nhượng đất rừng trái phép.
Ngoài ra, một số trường hợp người dân bị thu hồi đất để làm thủy điện nhưng sau đó không được cấp đất đền bù nên đã phá rừng để lấy đất sản xuất.
Đồng với quan điểm trên, ông Trần Ngọc Bình (Tổng cục Lâm Nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho hay, mâu thuẫn tranh chấp đất rừng giữa người dân địa phương với các nông, lâm trường quốc doanh ngày càng nhiều và diễn biến càng phức tạp.
Hiện cả nước có 319 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp đã được sắp xếp lại, quản lý và sử dụng gần 2,8 triệu ha đất, trong đó có 116 đơn vị do Trung ương quản lý, 203 đơn vị do địa phương quản lý.
Tuy nhiên, tiến trình rà soát, sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh diễn ra chậm chạp và gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là vấn đề rà soát, đánh giá và giải quyết các tranh chấp đất đai do các nông, lâm trường quốc doanh quản lý. (Vinanet 9/9) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Theo Mirror, khi đi tham quan công viên quốc gia Etosha ở Namibia, khách tham quan vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một chú “voi bạch tạng” lớn với lớp da nhìn giống như được bao phủ bởi một lớp nhũ trắng. Tuy nhiên, trên thực tế, lớp da trắng trên chỉ là bùn khô.
Theo các nhân viên ở đây, khi nhiệt độ lên cao, những con voi thường lao xuống các vũng bùn để tắm. Khi lên bờ, lượng cát canxit và đất sét trắng bám trên người con voi khô lại và khiến da của nó có màu như trên. (Đại Đoàn Kết 9/9; Vietnam + 9/9) đầu trang(
Video ghi lại cuộc chiến trong tuyệt vọng để cứu một chú voi con đã 4 ngày mắc kẹt trong bùn lầy.
Những nỗ lực trong tuyệt vọng để giải cứu chú voi con đã được một hướng dẫn viên của công viên động vật hoang dã quốc gia Zimbabwe ghi lại.
Theo tin tức từ Daily Mail, chú voi con đã bị mắc kẹt trong bùn lầy tới 4 ngày. Voi con đã phải sử dụng vòi của nó để đưa lên khỏi mặt bùn như một ống thở vì bùn đã ngập lên đến cổ chú.
Chú voi đã kiệt sức vì phải chịu đựng cái nắng nóng gay gắt của châu Phi, chịu đựng đói khát và tình trạng mất nước trầm trọng kéo dài tới 4 ngày liên tiếp.
Những nhân viên cứu hộ đã phải mạo hiểm tính mạng, làm việc suốt ngày đêm với hi vọng cứu thoát chú voi càng sớm càng tốt. Họ đã phải sử dụng cả máy kéo, dây thừng và cả tay không để kéo chú voi ra.
Điều đáng buồn là mặc dù đã cứu được chú voi ra khỏi vũng lầy nhưng chú voi đã quá yếu, không thể đứng, không thể ăn và uống. Chú đã không còn có thể tự sinh tồn và đang chết dần.
Cuối cùng những nhân viên cứu hộ đã quyết định chấm dứt sự đau đớn cho chú voi. Đó điều tốt nhất sau cùng mà họ có thể làm cho chú.
"Mặc dù không có được một kết thúc có hậu, vẫn còn điều tốt đẹp đọng lại là một nhóm người đã bỏ thời gian của mình và đến với nhau để cho một con vật một cơ hội được sống. Họ vẫn có thể tự hào vì đã làm tất cả những gì có thể" (Người Đưa Tin 9/9) đầu trang(
Indonesia đang tiến hành điều tra 10 công ty liên quan tới cáo buộc làm trầm trọng thêm vụ cháy rừng, gây ra khói mù bao phủ khu vực Đông Nam Á trong suốt gần một tuần qua.
Bộ trưởng Bộ Môi trường Indonesia Siti Nurbaya Bakar cho biết các doanh nghiệp bị phát hiện liên quan đến vấn đề trên sẽ chịu các hình phạt, từ cảnh báo, phạt tiền đến tước giấy phép.
Các công ty sản xuất giấy và dầu cọ được cấp phép khai thác phần lớn diện tích rừng trên các đảo Sumatra và Kalimantan và thường bị các nhóm bảo vệ môi trường chỉ trích vì thiếu nỗ lực hạn chế khói bụi và tình trạng chặt phá rừng bừa bãi.
Ảnh hưởng của đợt hạn hán kéo dài đã gây ra các vụ cháy rừng ở các đảo Sumatra, Kalimantan, Java và Sulawesi của Indonesia.
Cảnh sát đang tích cực điều tra tìm thủ phạm và nguyên nhân gây cháy rừng. Hiện đã có tới 130ha rừng ở các khu vực nói trên đang bị cháy và 150 lính cứu hỏa đã được huy động để khắc phục sự cố này.
Màn khói bụi dày cũng khiến nhiều chuyến bay tại các sân bay trên đảo Sumatra và Kalimantan phải hoãn hoặc hủy chuyến vì không thể cất cánh do hạn chế tầm nhìn.
Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết khói mù đã làm giảm tầm nhìn xuống dưới 800m, không đủ điều kiện an toàn cho các chuyến bay.
Khói từ vụ cháy rừng cũng làm chất lượng không khí giảm xuống dưới mức an toàn tại các quốc gia láng giếng là Singapore và Malaysia. (Vietnam + 9/9) đầu trang(
Cửu Trại Câu nằm ở phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc được ví như "Thiên đường nơi hạ giới" với những tán lá đỏ, vàng soi bóng xuống 108 mặt hồ trong xanh lớn nhỏ.
Cửu Trại Câu mang nghĩa "Chín khu làng của người Tạng", đây là khu du lịch sinh thái nổi tiếng, được xem là một trong những thắng cảnh bậc nhất Trung Quốc. Cửu Trại Câu nằm trong danh sách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới. Thiên đường nơi hạ giới Cửu Trại Câu đẹp cả bốn mùa trong năm, nhưng mùa thu (khoảng 15-25/10) là thời điểm đẹp nhất nơi đây, với những thảm lá chuyển sắc vàng rực bên dòng nước xanh nhìn xuống tận đáy và ngọn thác trắng bạc.
Quần thể này được hình thành trên những dãy đá vôi trầm tích. Truyền thuyết kể rằng, Cửu Trại Câu chính là những mảnh vỡ từ chiếc gương được làm từ gió và trăng của nam thần Đạt Qua tặng nữ thần Yêu Lạc Sắc Mô.
Tháng 10, trên làn nước trong xanh màu ngọc bích, trong vắt đến tận đáy, những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trên những con đường gỗ thẫm màu. Cảnh sắc hai bên hồ khiến kẻ có tâm hồn khô khan nhất cũng dịu lòng.
Mỗi hồ có một vẻ đẹp riêng và được tự nhiên sắp đặt thành những bức tranh tuyệt mỹ, trong đó có hồ Công Chúa, hồ Lưu Mao, hồ Hoả Hoa, hồ Quý Tiết, hồ Ngũ Hoa, hồ Gấu Trúc, hồ Tiễn Trúc… Hồ Gấu Trúc dài 2.587 m, sâu 14 m, ẩn mình dưới rừng trúc non xanh mướt.
Ở Cửu Trại có khoảng 17 thác nước, trong đó có thác Nhược Nhật rộng 100m, cao hơn 20m, nước đổ ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Hùng vĩ nhất là thác nước Thụ Chính, đây là thác nước được tạo thành bởi sự kéo dài của 40 hồ nước, xuyên qua một cánh rừng rậm.
Không có gì là ngạc nhiên khi đoàn làm phim Tây Du Kí đã chọn nơi đây làm một trong nhiều cảnh quay cho thầy trò Đường Tăng trên chặng đường tìm đến đất Phật.
Năm 1990, Cửu Trại Câu đứng đầu danh sách bốn mươi điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Quốc. Năm 1991, Cửu Trại Câu được Liên Hợp Quốc xếp vào "Danh sách thắng cảnh thế giới". Tháng 12 năm 1992 địa danh này lại vinh dự được UNESCO công nhận là một trong những "Di sản thiên nhiên thế giới".
Người Trung Quốc có câu: “Hoàng Sơn quy lai bất khán sơn, Cửu Trại quy lai bất khán thủy”, ý nói rằng ai đã tới núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy thì sẽ không còn phải đi thăm thêm bất cứ ngọn núi nào nữa, và những ai một lần đặt chân tới Cửu Trại Câu thì cũng không cần phải đi ngắm thêm hồ nước nào khác. Còn bạn thì sao hãy đi và cùng trải nghiệm! (Vn Tin Nhanh 9/9) đầu trang(
Theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) – danh sách chính xác nhất về tình trạng đa dạng sinh học trên thế giới – từ năm 1600, đã có 830 loài tuyệt chủng.
Nghĩa là tương đương với khoảng 2 loài biến mất mỗi năm, tỷ lệ gần ngang bằng với thời kỳ đồ đá. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn về một cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học đang diễn ra.
Trên thực tế, mặc dù 99% động vật được thống kê là các loài không xương sống, Sách Đỏ chỉ chủ yếu ghi nhận tình trạng của động vật có xương sống, đặc biệt là các loài chim và động vật có vú, và một phần rất nhỏ các loài không xương sống.
Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra cách tiếp cận mới nhằm đánh giá tình trạng của các loài động vật không xương sống và khẳng định khả năng tuyệt chủng của các loài này đã bị đánh giá thấp trong quá khứ, mặc dù chính tỷ lệ này có thể giúp xác định các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai với chi phí rẻ hơn và nhanh chóng hơn.
Trong nghiên cứu đầu tiên, một nhóm chuyên gia bao gồm các nhà phân tích, nhà toán học, và sinh vật học đã sử dụng 200 mẫu ốc sên đất, được lựa chọn ngẫu nhiên từ 17.102 loài ốc sên toàn cầu, và áp dụng hai cách tiếp cận độc lập để ước tính tỷ lệ tuyệt chủng.
Ở cách tiếp cận thứ nhất, các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu từ các ấn phẩm khoa học, các bộ sưu tập trong bảo tàng, và tham vấn các chuyên gia phân loại để đánh giá khả năng tồn tại của một loài ốc sên nhất định. Cách tiếp cận thứ hai mang tính định lượng hơn, với các mô hình toán học dựa trên hồ sơ thu thập được từ bốn bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn.
Kết quả phân tích thứ hai có vẻ bi quan hơn so với phân tích của chuyên gia, nhưng cả hai đều dẫn đến những kết luận tương tự. Ngoại suy từ ốc sên đến các loài khác, kể cả các loài động vật không xương sống còn ít được biết đến, các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 7% động vật trên cạn được biết đến, tương đương với khoảng 130.000 loài đã biến mất trong thời gian qua.
Một số thành viên của nhóm nghiên cứu đã cùng với các nhà sinh vật học nghiên cứu về loài ốc khác áp dụng một phương pháp tương tự để đánh giá chi tiết hơn về sự tuyệt chủng gần đây của loài ốc đất thân mềm amastrid, chỉ có thể tìm thấy tại quần đảo Hawaii.
Phân tích này dựa trên các hồ sơ thu thập từ Bảo tàng Bishop tại Honolulu, thông tin từ nhiều chuyên gia ốc đất thân mềm khác nhau và từ trường dữ liệu 10 năm về các cuộc điều tra ốc đất trên sáu hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hawaii.
Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, trong số 282 loài ốc hiện đại, 88 loài đã hoàn toàn tuyệt chủng, chỉ có 15 loài được biết đến vẫn còn tồn tại trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Ít nhất 40% cho đến 95% loài ốc đã biến mất. Như vậy, con số 33 loài ốc đã tuyệt chủng theo phân loại trong Sách Đỏ của IUCN là xem nhẹ tình trạng hiện tại.
Vậy theo mục đích cốt lõi của Sách Đỏ, nên phân loại thứ tự ưu tiên của các loài không xương sống đang còn tồn tại như thế nào để có thể xác định loài cần được bảo tồn?
Để trả lời cho câu hỏi trên, nhà khoa học Nathan Whitmore thuộc Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã đã tiến hành nghiên cứu liên quan đến một loài ốc khác: ốc cây xanh Manus – một sinh vật ấn tượng với một cơ thể nhợt nhạt và lớp vỏ xoáy trôn ốc có độ bóng cao chỉ có thể tìm thấy trên đảo Manus thuộc Papua New Guinea.
400 người dân địa phương đã được mời tập hợp tại khu chợ trung tâm của hòn đảo để vẽ bản đồ phân bố và sự phong phú của loài ốc này vào năm 2013 (tức thời điểm nghiên cứu), và theo trí nhớ của họ từ năm 1998.
Phương pháp này dựa trên thuyết “Trí tuệ Đám đông” – tổng hợp kiến thức của rất nhiều cá nhân thành một ước tính khá chính xác.
Theo báo cáo của Whitmore trên tạp chí Oryx, kết quả phân tích cho thấy số lượng loài ốc cây xanh Manus đang giảm dần, đồng thời các khu vực phân bổ cũng ít hơn vào năm 2013 so với năm 1998. Các phân tích cũng hé lộ mối liên hệ giữa quần thể ốc với độ che phủ rừng đang giảm dần trong những năm gần đây do các hoạt động phát triển trên đảo Manus.
Dựa vào phân tích trên, IUCN đã quyết định phân loại loài ốc này vào trạng thái “sắp bị đe dọa” trong Sách Đỏ năm 2015, dù trước đó khẳng định là không đủ thông tin.
Theo ông Whitmore, cách tiếp cận này không thể thay thế hoàn toàn các nghiên cứu sinh thái định lượng kỹ lưỡng. Nhưng trong điều kiện không có hỗ trợ tài chính cho hầu hết các nghiên cứu về các loài không xương sống, phương pháp “Trí tuệ Đám đông” còn tốt hơn là không có kết luận nào. (Môi Trường Và Đời Sống 8/9) đầu trang(
California là tiểu bang có nhiều vụ cháy rừng của nước Mỹ. (Hình: Getty Images)
Mùa cháy rừng năm 2015 này không chỉ đạt kỷ lục về diện tích bị thiêu rụi, mà còn đang tiến gần kỷ lục về phí tổn, theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông Hoa Kỳ hôm Thứ Ba.
Bản tin của USA Today cho hay đến nay với số tiền chi cho việc chống cháy rừng trong năm 2015 đã lên tới $1.23 tỉ, cơ quan Lâm Viên Quốc Gia đang tiến gần tới con số kỷ lục của năm 2002 là $1.65 tỉ.
Chỉ mới tuần qua, Lâm Viên Quốc Gia đã phải chi số tiền kỷ lục là $243 triệu để chống các vụ cháy rừng trên khắp Hoa Kỳ, theo Bộ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack.
“Mùa cháy rừng năm nay là một thảm trạng, với việc bảy lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ,” ông Vilsack cho tờ USA Today hay.
“Năm nay cũng là năm mà 52% ngân sách của cơ quan Lâm Viên Quốc Gia phải chi dùng cho nỗ lực chống cháy rừng, so với chỉ 16% trong năm 1995.
Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, chúng tôi dự trù sẽ phải chi trung bình $200 triệu mỗi tuần cho việc dập lửa,” ông nói.
Chỉ vài tuần lễ với các chi phí ở mức này sẽ khiến mùa cháy rừng 2015 là năm có phí tổn cao nhất. Mùa cháy rừng hiện nay còn kéo dài đến Tháng Mười Một, theo cơ quan Lâm Viên.
Trong 10 năm qua, cơ quan Lâm Viên chi trung bình $1.13 tỉ mỗi năm để dập cháy rừng. Số tiền này không kể đến các chi phí của từng tiểu bang.
Một thí dụ điển hình là tiểu bang California phải chi khoảng hơn $250 triệu mỗi năm để đối phó với cháy rừng và trong năm nay đã dùng hơn $205 triệu kể từ ngày 1 Tháng Bảy, theo cơ quan cứu hỏa tiểu bang CalFire.
Số tiền này cũng không kể đến chi phí của các cơ quan khác, dù rằng cơ quan Lâm Viên chi trả phần lớn.
Do có các đám cháy khổng lồ ở Alaska hiện nay, trên toàn quốc Hoa Kỳ có chừng 9 triệu acres rừng bị thiêu đốt. Một tiểu bang có cháy rừng nặng nề nhất năm nay là Washington, với khoảng 1/3 triệu acres bị cháy. Ðám cháy Okanogan hiện được coi là lớn nhất trong lịch sử tiểu bang. (Đất Việt 8/9) đầu trang(
Theo báo cáo của Viện Phát triển Quốc tế (ODI), trong khoảng 2009-2012, Brazil và Indonesia đã nhận 346 triệu USD cho các hoạt động bảo vệ rừng, trong khi chi ra gấp hơn 100 lần con số trên để trợ cấp cho các ngành công nghiệp gây tổn hại đến rừng nhiệt đới.
Theo đó, số tiền 40 tỷ USD được hai quốc gia này trợ cấp cho các ngành dầu cọ, khai thác gỗ, đậu nành, thịt bò và nhiên liệu sinh học, gấp 126 lần viện trợ bảo tồn rừng từ dự án REDD+ của Liên Hợp Quốc. Chính việc trợ cấp cho các ngành công nghiệp khiến lợi nhuận tăng và các mặt hàng trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Các ngành công nghiệp càng hấp dẫn thì càng bành trướng, mối đe dọa đối với rừng ngày càng lớn.
Asad Rehman, một cán bộ chương trình cấp cao của Tổ chức Friends of the Earth (Những người bạn Trái đất) đã ví hành động của Brazil và Indonesia giống như việc “vừa kêu gọi chống ung thư vừa trợ cấp sản xuất thuốc lá”.
Brazil và Indonesia đã mất đi lần lượt 2,7 triệu héc-ta và 1,2 triệu héc-ta diện tích rừng từ năm 1990 cho đến năm 2010, tương đương hơn một nửa diện tích rừng trên thế giới. Tỷ lệ phá rừng tại Indonesia tăng đột biến trong một thập kỷ qua, có thể vượt qua cả Brazil.
Trong khi đó, tình trạng phá rừng tại Brazil đã giảm so với mức đỉnh điểm vào năm 2004. Trong khoảng 2008 và 2012, chặt phá rừng sản sinh ra 61% lượng khí thải nhà kính tại Indonesia và 28% tại Brazil.
Nghịch lý nằm ở sự thiếu kết hợp giữa cơ quan môi trường với các ban ngành khác của chính phủ: một bên cố gắng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong khi các bên khác lại có nghĩa vụ đảm bảo hàng hoá xuất khẩu và xoá đói giảm nghèo. Để phối hợp đồng bộ, các khoản trợ cấp bảo vệ môi trường trong tương lai cần phải đảm bảo vừa bảo vệ rừng song đồng thời cũng xóa đói giảm nghèo.
Ví dụ, trong khoảng 2008-2011, vùng Amazon thuộc địa phận Brazil đã nhận vốn trợ cấp môi trường kèm theo vốn vay hỗ trợ nông dân. Khoản trợ cấp này đã giúp tiết kiệm 1,4 tỷ USD từ việc bảo vệ khoảng 346 km2 rừng.
“Giải pháp thực tế duy nhất là trao quyền để người dân bảo vệ những cánh rừng của họ”, Asad Rehman nói. (Môi Trường Và Đời Sống 9/9) đầu trang(
Tốc độ phá rừng trên thế giới đang giảm dần trong 25 năm qua. Đây là nội dung báo cáo do Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố tại Hội nghị thế giới về rừng lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Durban (Đơ-bần), Nam Phi.
Nghiên cứu của FAO ghi nhận dù trên toàn thế giới diện tích rừng tiếp tục giảm do mức gia tăng dân số cùng nhu cầu lương thực và đất đai tiếp tục tăng, thì tỷ lệ phá rừng đã giảm 50% . Từ năm 2010 đến năm 2015, diện tích rừng (kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng lại) giảm 0,08% mỗi năm, thấp hơn so với giai đoạn 1990-2000 khi mức giảm là 0,18%.
Chủ yếu rừng bị thu hẹp lại ở trong các vùng nhiệt đới, đặc biệt là Nam Mỹ, châu Phi. Brazil là nước có diện tích rừng bị thu hẹp rừng nhiều nhất (984.000 ha), đứng trên các nước như Indonesia, Myanmar, Nigeria và Tanzania. Trung Quốc, Australia và Chile là những nước có diện tích rừng tăng lên.
Theo thống kê, 80% diện tích rừng bị phá hiện nay xuất phát từ nhu cầu phát triển nông nghiệp, trong đó chủ yếu để trồng cây cọ dầu, đậu tương. Báo cáo cũng chỉ ra, diện tích rừng trồng mới cũng tăng lên hàng năm, hiện rừng trồng mới chiếm 7% diện tích rừng thế giới.
Dự báo, từ nay đến năm 2030, diện tích rừng ở Nam Mỹ và châu Phi tếp tục bị thu hẹp lại, trong khi các vùng khác trên thế giới có xu hướng mở rộng. (Đảng Cộng Sản Việt Nam 9/9) đầu trang(
Các khu rừng trên thế giới đang đối mặt với một năm quyết định khi các quốc gia chuẩn bị thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững và tập trung cho các cuộc đàm phán khí hậu quan trọng.
Trong một báo cáo về rừng của Liên Hiệp Quốc (UN), Tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông (FAO) gọi tốc độ phá rừng chậm lại là một yếu tố tích cực. Tuy nhiên, xu hướng tích cực này cần được đẩy mạnh hơn nữa khi báo cáo cho thấy một diện tích rừng lớn bằng diện tích Nam Phi đã bị mất đi kể từ năm 1990. Báo cáo được công bố tại Hội nghị Lâm nghiệp Thế giới tại Nam Phi.
Granziano da Silva, Tổng giám đốc FAO cho biết: “Sự đóng góp của rừng đối với đời sống của con người vô cùng to lớn. Rừng đóng vai trò thiết yếu trong cuộc chiến chống đói nghèo ở nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực và cung cấp sinh kế phù hợp. Rừng còn là thành phần quan trọng trong khả năng của thế giới tự nhiên về cung cấp các dịch vụ môi trường, như làm sạch không khí và nước, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu”.
Đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu 2015 của UN, được biên soạn và xuất bản bởi FAO, báo cáo rằng, ước tính 129 triệu ha rừng (tương đương diện tích của Nam Phi) đã bị mất đi kể từ năm 1990. Theo đánh giá được thực hiện đối với 234 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổn thất lớn nhất về độ che phủ rừng xảy ra ở châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á.
Tuy nhiên, trên phạm vi toàn cầu, tốc độ mất rừng hàng năm đã giảm từ 0,18% vào đầu thập niên 1990 xuống còn 0,08% trong giai đoạn từ 2010 – 2015. Trong khi diện tích rừng tự nhiên (chiếm khoảng 93% diện tích che phủ toàn cầu) tiếp tục giảm xuống, diện tích rừng trồng đã tăng lên. Nhóm Đánh giá Tài nguyên rừng toàn cầu cho biết, công tác quản lý rừng đã cải thiện đáng kể trong 25 năm qua. Việc này bao gồm lập kế hoạch, chia sẻ kiến thức, pháp luật, chính sách – một tập hợp các bước quan trọng mà các quốc gia đã và đang thực hiện.
Châu Á đứng đầu danh sách 10 quốc gia hàng đầu đã báo cáo thành tích tăng diện tích rừng lớn nhất trong giai đoạn 2010 – 2015, và các phần thưởng danh dự cho Mỹ và Pháp.
Rừng cũng là điểm nóng về đa dạng sinh học, cung cấp nơi trú ẩn cho 50% các loài sống trên thế giới như động vật, thực vật và côn trùng.
Với những tiến bộ đạt được về tăng diện tích rừng được bảo tồn, FAO cảnh báo mối đe dọa đối với đa dạng sinh học vẫn tiếp diễn. (Bộ NN&PTNT 8/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||