Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 09 tháng 04 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Cục Kiểm lâm cảnh báo, hiện 14 tỉnh gồm: An Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau, Ðác Lắc, Ðồng Nai, Ðồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm.
Ðồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương nêu trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. (Nhân Dân 9/4)đầu trang(
Tỉnh Kiên Giang có hơn 10.000 ha rừng đang ở mức báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm, nằm trải dài ở Vườn Quốc gia Phú Quốc, Giang Thành, Hòn Ðất, U Minh Thượng.
Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 16 vụ cháy, thiệt hại gần 93 ha rừng.
Ðể tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến hết mùa khô năm 2015, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra...(Nhân Dân 9/4)đầu trang(
Vụ cháy rừng sản xuất gây thiệt hại hơn 30 ha vừa qua ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang tuy đã dập tắt được lửa, nhưng có rất nhiều vấn đề đặt ra trong công tác phòng chống cháy rừng của Công ty cổ phần du lịch U  Minh – đơn vị trực tiếp quản lý khu rừng này.
Khu rừng sản xuất rộng 1.200 ha trước đây do Phòng hậu cần Công an tỉnh Kiên Giang quản lý, năm 2008 giao lại cho Công ty Trần Thái trực tiếp quản lý, khai thác làm du lịch. Công an tỉnh chỉ làm công tác phối hợp trong việc giám sát. Đầu mùa khô, nhiều đoàn kiểm tra về công tác phòng chống cháy rừng đã đến kiểm tra và phát hiện nhiều vấn đề yếu kém trong khâu phòng chống cháy rừng. Với diện tích 1.200 ha nhưng chỉ có 2 máy Honda chữa cháy đã cũ với 150m dây dẫn nước và chỉ có 3- 4 người quản lý.
Trong thời gian qua, công ty xả nước để thu hoạch cá nhưng lại không bơm nước vào lại khiến cho mực nước trong các kênh giảm khoảng 1m so với mặt rừng. Trước thời điểm xảy ra cháy rừng, mực nước trong các kênh trục chỉ còn khoảng 5 tấc, không đảm bảo nguồn nước để chữa cháy và cho các phương tiện di chuyển  khi sự cố xảy ra.
Phát hiện những hạn chế này, nhiều đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty khẩn trương sửa chữa trạm bơm, bơm nước vào các kênh trong rừng và tăng cường thêm phương tiện chữa cháy như mua thêm 2 máy mới và chuẩn bị từ 1.500 – 2.000m dây dẫn nước mới đảm bảo trong mọi tình huống; Đồng thời tăng cường thêm con người túc trực thế nhưng khi xảy ra cháy hầu như đơn vị vẫn không khắc phục.
Đại tá Lê Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Phó ban chỉ đạo PCCC tỉnh cho rằng, qua 2 lần chúng tôi đi kiểm tra đề nghị khắc phục trong thời gian ngắn nhưng đến nay cháy rồi vẫn chưa khắc phục được gì. Hạ mực nước quá thấp dẫn đến khô mặt rừng làm cho cháy ngầm, cháy sâu khó khắc phục, khó sửa chữa. Trước đây, mặt nước lúc nào cũng đầy, đảm bảo đủ nước, nếu nước giật xuống chúng tôi bơm nước ở sông vào để nâng mực nước bằng với mặt rừng để ngấm sâu trong các thực bì, khi cháy chỉ cháy trên mặt, chữa rất nhanh.
Riêng công tác chữa cháy rừng qua sự cố vừa rồi cũng có nhiều bất cập được nêu ra để rút kinh nghiệm. Mặc dù lực lượng được điều động tham gia chữa cháy đông hàng trăm người và nhiều phương tiên chữa cháy chuyên nghiệp được huy động vào hiện trường nhưng thực tế chỉ có khoảng 50% phương tiện hoạt động được. Còn lại đa số đã hư hỏng, không được bảo quản, bảo trì thường xuyên… nên không hoạt động được khiến công tác chữa cháy cũng phần nào bị lúng túng.
Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Đình Hậu, Trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Kiên Giang, thành viên Ban chỉ huy PCCR U Minh Thượng cho biết: “Thực tế phương tiện chữa cháy muốn hoạt động tốt trước hết phải do con người. Con người vận hành, bảo dưỡng  lúc nào cũng chú ý để nó hoạt động thường xuyên, hoạt động được tốt. Nhưng trong vụ cháy vừa qua, các phương tiện  chữa cháy chỉ có 50% phương tiện hoạt động được và hoạt động có hiệu quả. Còn lại hầu hết bị hư hỏng, thiếu cái này thiếu cái kia nên không hoạt động được”.
Về nguyên nhân xảy ra cháy, Đại tá Lê Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận định có yếu tố con người nên đã chỉ đạo Công an huyện U Minh Thượng thành lập chuyên án để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy rừng. Riêng kinh phí tham gia chữa cháy hàng trăm triệu đồng, ông Mai Anh Nhịn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng đơn vị chủ rừng tức Công ty cổ phần du lịch U Minh phải chịu hoàn toàn. Riêng về những tắc trách, yếu kém trong khâu phòng chống cháy rừng thì tỉnh sẽ có biện pháp xử lý sau khi điều tra cụ thể  nguyên vụ cháy.
Ông Mai Anh Nhịn nói: “Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng phòng cháy báo cáo tình hình cháy, trong đó có mức độ thiệt hại, nguyên nhân như thế nào và trách nhiệm cháy thuộc về ai. Sau khi có báo cáo chính thức chúng tôi sẽ có hình thức xử  lý đối với công ty. Đối với kinh phí phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định chủ rừng phải chịu trách nhiệm về việc này.
Mặc dù vụ cháy rừng ở U Minh Thượng đã được dập tắt nhưng chính ý thức chủ quan, lơ là, vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và hiện nay vẫn còn tiếp diễn bởi có nhiều điểm cháy ngầm ở sâu dưới lớp thực bì.
Qua vụ cháy lần này, Ban chỉ đạo PCCC tỉnh Kiên Giang yêu cầu các chủ rừng phải hoàn thiện bổ sung phương án PCCR, khoanh vùng trọng điểm đồng thời đầu tư phương tiện, thiết bị, máy chữa cháy chuyên dụng phù hợp với từng địa bàn. Đồng thời kiên quyết xử lý  nghiêm những chủ rừng không thực hiện đầy đủ các quy định  về công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. (VOV + Nhân Dân 8/4)đầu trang(
Mục “Thông Tin Nhanh Qua Đường Dây Nóng” trên báo Nhân Dân phản ánh: Nhiều cây có đường kính lớn ở tiểu khu 1685 thuộc xã Đác Ha (Đác Glong, Đác Nông) bị chặt phá. (Nhân Dân 9/4)đầu trang(
Như Tầm Nhìn có bài “Cơ quan chức năng cố ý xét xử người vô tội?”, phản ánh về việc điều tra thiếu khách quan, kết luận một cách quy chụp của CQĐT – Công an huyện Văn Bàn, cố tình bỏ qua hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng của Hạt kiểm lâm Văn Bàn và BQL khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn, đặc biệt là việc không truy cứu trách nhiệm đối với Lê Minh Cảnh - người trực tiếp chỉ lô, khoảnh, giám sát việc khai thác.
Sáng ngày 8/4/2015, TAND tỉnh Lào Cai đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” xảy ra tại xã Nậm Xây, Nậm Xé.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nhiễm vẫn khẳng định, bị cáo không hề chỉ đạo Cảnh hay ai khác khai thác gỗ ngoài phạm vi cho phép, việc CQĐT – Công an huyện Văn Bàn một mực quy kết cho Nhiễm khai thác trái phép là hết sức vô lý. Bởi theo bị cáo thì, ông chỉ ký hợp đồng với anh Thụng, và Thụng khai thác 35 cây, đúng trong phạm vi cho phép. Còn việc, ngày 31/3/2013, Cảnh thuê người khai thác, rồi thông đồng với cán bộ Kiểm lâm Văn Bàn làm thủ tục đưa gỗ đi tiêu thụ thì ông không nắm được.
Khi HĐXX hỏi anh Nhiêu – cán bộ hạt kiểm lâm Văn bàn, ngày 31/3/2013 (số gỗ xuất đi bị CQĐT huyện Văn Bàn cho là khai thác trái phép - PV), việc làm thủ tục xuất gỗ được thực hiện đối với Cty Hùng Anh hay là cá nhân nào thì, Nhiêu khẳng định, về thủ tục lập hồ sơ lý lịch gỗ là do Lê Minh Cảnh đứng ra, chứ không phải Cty Hùng Anh. Như vậy, có thể khẳng định, việc xuất gỗ đi tiêu thụ là do Cảnh tự ý thực hiện chứ không phải do Nhiễm.
Cũng tại phiên tòa, anh Hứa Văn Thụng - người trự tiếp thực hiện việc khai thác gỗ, khẳng định: việc anh khai thác là được trực tiếp anh Cảnh và anh Phạm Trung Tuyến – là cán bộ kỹ thuật Cty Sông Đà chỉ lô, lối và khẳng định việc anh Thụng khai thác gỗ thuộc phạm vi lòng hồ, đúng với phạm vi cho phép.
Đáng chú ý là việc, HĐXX hỏi về quy trình tuần tra, kiểm soát việc khai thác gỗ và việc kiểm tra để đóng dấu búa như thế nào, theo quy định nào thì, anh Đào Đức Thắng – cán bộ Hạt kiểm lâm Văn bàn, ấp úng trả lời: Về việc đóng búa được thực hiện tại bãi tập kết gỗ chứ không thực hiện tại thực địa, khi hỏi về việc trách nhiệm quản lý, có buông lỏng hay không thì anh này không trả lời được.
Nhận định, việc CQĐT – Công an huyện Văn Bàn chưa làm rõ được số gỗ xuất đi ngày 31/3/2013 là của ai khai thác, hơn nữa việc điều tra làm rõ về hành vi của Lê Minh Cảnh cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước của Hạt kiểm lâm Văn Bàn, BQL khu bảo tồn Hoàng Liên – Văn Bàn là cần thiết. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo cũng như các nhân chứng có nhiều mâu thuẫn, chưa phù hợp với thực tế. Do đó, HĐXX đã quyết định hủy bản án sơ thẩm số 49/2014/HSST, ngày 27/11/2014 của TAND huyện Văn Bàn, yêu cầu CQCSĐT – Công an huyện Văn Bàn điều tra lại. (Tầm Nhìn 8/4)đầu trang(
Con gấu chó nặng 15 kg bị Hạt kiểm lâm Nậm Pồ (Điện Biên) tịch thu từ tháng 2 và được Tổ chức Động vật châu Á đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật Việt Nam.
Gấu chó có tên gọi Goldie được các cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Nậm Pồ tịch thu vào cuối tháng 2 trong một vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã gần biên giới Lào - Việt.
Đây là cá thể gấu thứ tư được tổ chức bảo tồn đưa về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trong năm nay. Gấu con khi được giải cứu phần lớn "mồ côi" bởi gấu mẹ thường bị lâm tặc sát hại.
"Chúng tôi cam kết chăm sóc gấu con trong điều kiện tốt nhất và giúp nó sớm hòa nhập với nhóm gấu chó đang sống trong các khu bán tự nhiên tại Tam Đảo", tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam nói.
Nậm Pồ là huyện vùng biên giới, cách thành phố Điện Biên gần 200 km, điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, nên đoàn cứu hộ dự tính sẽ đưa gấu về đến Tam Đảo vào chiều muộn ngày mai. (Pháp Luật VN + Vnexpress 9/4)đầu trang(
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, tình hình khô hạn nhiều tháng qua đã làm hơn 24.000ha rừng tràm bị khô nước, đối mặt với nguy cơ cháy. Gần 5.000ha đất nuôi tôm cũng bị khô nước, trong đó có gần 1.000ha nuôi tôm trái vụ bị chết. Trên 1.300ha hoa màu cũng bị chết vì nắng nóng.
Không chỉ có hạn, toàn tỉnh có gần 10.000ha đất nông nghiệp bị xâm mặn. Toàn tuyến ven biển Cà Mau dài trên 250km, bao gồm ven biển Đông và ven biển Tây đều bị xâm mặn, phổ biến là xâm mặn từ đê biển vào đất liền từ 1-2km, có nơi sâu tới 3km.
Cà Mau là bán đảo, có ba mặt giáp biển. Hệ thống sông ngòi của Cà Mau cũng dày đặc, chằng chịt nhất nước. Tình trạng xâm mặn theo các cửa sông tuy có chậm hơn ven biển nhưng ngấm dần, lâu ngày thấm sâu vào đất, khiến cây trái, hoa màu không phát triển được. Đối với vùng giáp ranh mặn ngọt, không ít người dân lén lút đưa nước mặn vào để nuôi tôm khiến diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn ngày càng tăng.
Cách đây hơn 1 năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau với tư cách là chủ đầu tư đã đưa vào vận hành hệ thống 10/19 cống ngăn mặn, giữ nước thuộc dự án phòng chống cháy rừng, với tổng nguồn vốn đầu tư (giai đoạn I) hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số cống trong dự án này chưa phát huy được công năng ngăn mặn.
Cống ngăn mặn, giữ nước ở Kênh 18 xã Khánh Thuận, huyện U Minh đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Tuy mới hoàn thành hơn 1 năm nhưng theo quan sát của chúng tôi, đã hư hỏng nhiều chỗ, ngành chức năng phải gia cố nhiều lần. Ông Trần Quốc Dân, ngụ xã Khánh Thuận bức xúc: “Đã tốn tiền tỷ đầu tư xây cống nhưng không ngăn được nước mặn, sau đó lại phải cho đắp thêm cái đập để giúp cống ngăn mặn. Từ khi cống này làm xong, chúng tôi đi lại phải tốn tiền do phải qua một cái cầu kéo”.
Ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, khu vực này gần bãi cây, vỏ cây tràm rớt xuống sông thường xuyên nên khi đóng, bửng cống không khép kín được, nước mặn vì thế vẫn chảy vào. Để giải quyết tình thế, cạnh cái cống, chủ đầu tư cho  đắp cái đập để giữ nước. Còn việc cống mới hoàn thành đã hư hỏng theo ông Hải “là do đất mới, bùn bị lún xuống”(?).
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, ông Lê Văn Sử cho biết: “Sự cố để nước mặn xâm nhập vào khi đóng cống Kênh 18 đã khắc phục xong. Tuy nhiên, nguyên nhân cái đập vẫn còn tồn tại là do nhu cầu đi lại của người dân. Bởi vì người dân đi qua đập thuận lợi hơn, không bị dốc như đi qua cống”. Theo phản ánh của người dân, một số điểm xây dựng cống ngăn mặn, giữ nước được chủ đầu tư chọn điểm đặt không phù hợp lắm.
Chính điều này làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng nông sản của người dân, thương lái tranh thủ cơ hội này ép giá đối với một số mặt hàng, Chẳng hạn như giá lúa ở thị trường là 5.000 đồng/kg thì thương lái “vượt cống” vào mua chỉ có giá 4.500 đồng/kg; hay cây tràm nếu dân chở ra tới cống, có thể bán được 50 triệu đồng/ha, còn thương lái vào mua tại chỗ giá chỉ 30 - 35 triệu đồng/ha.
Ông Tô Văn Hùng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Chi cục kiểm lâm cho biết giai đoạn 2 của dự án sẽ cho xây dựng cống có khẩu độ rộng từ 5-7m để dân qua lại thuận lợi hơn.(Công An Nhân Dân 9/4)đầu trang(
Cây bồ đề tại sân nhà văn hóa cộng đồng buôn Jang Lành, Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Cây bồ đề này có nguồn gốc từ Ấn Độ, do một nhà sư từ nước Lào trong quá trình truyền đạo Phật vào Bản Đôn đã trồng vào khoảng năm 1900. Hiện cây có đường kính 271,9cm; cao 28,8m; bán kính tán lá trung bình 13,5m. Đây là cây cổ thụ thứ 4 của Đắk Lắk được công nhận cây di sản Việt Nam, sau cụm 3 cây K’tung - bồ đề - bằng lăng tại buôn Kroa B, Cuôr Đăng, Cư M’gar; và 2 cây long não tại Biệt điện Bảo Đại, TP Buôn Ma Thuột. (Đại Biểu Nhân Dân 9/4)đầu trang(
Các loài thú quý hiếm như báo hoa mai, vượn đen má vàng, chà vá chân xám, voọc bạc, gấu ngựa đã được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã giải cứu.
Loài Culi nhỏ sinh sống ở khắp vùng rừng núi nước ta. Chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp (VU) theo sách Đỏ Việt Nam. Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang đã giải cứu thành công hơn 60 cá thể này từ tay những kẻ săn bắn trái phép, phần lớn đã được thả về thiên nhiên.
Voọc bạc Đông Dương là loài đặc hữu chỉ có ở Kiên Giang, hiện còn rất ít ngoài thiên nhiên. Chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp (VU). Trong ảnh là cá thể voọc được cứu hộ khỏi một vụ săn bắt trái phép, hiện được dưỡng nuôi tại Khu Cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me.
Gần 70 cá thể gấu ngựa đang sinh sống tại các trạm cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã quản lý. Những con vật này trước đây đã bị nuôi nhốt lâu ngày, mất khả năng kiếm ăn ngoài thiên nhiên nên sẽ không được thả về rừng. Chúng bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp (EN).
Sau một thời gian sinh sống tại Khu Cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me, cá thể già đẫy Java này đã được thả vào một đảo nhỏ tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Loài chim lớn này thường bị săn bắt làm cảnh, bị đe dọa tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp (VU).
Tê tê Java sinh sản và phát triển tốt tại Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi do Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã phối hợp quản lý. Hơn 100 cá thể này đã được chăm sóc sức khỏe, phục hồi bản năng hoang dã và thả về thiên nhiên. Loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp (EN).
Trước khi được chuyển đến Khu Cứu hộ Gấu và Thú họ Mèo Vườn Quốc gia Cát Tiên, cá thẻ báo hoa mai này được cứu hộ tại tại Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi từ năm 2009 đến 2011. Chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức Rất nguy cấp (CR), cực kỳ hiếm gặp ngoài thiên nhiên.
Cá thể điên điển cổ rắn vừa được thả về thiên nhiên sau một thời gian sống tại Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi. Hiện trạng mất nơi sinh sống và bị săn bắt, buôn bán trái phép khiến loài này trở nên hiếm gặp ngoài thiên nhiên. Chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp (VU).
Trong số hơn 70 con vượn đen má vàng được cứu hộ, gần 30 cá thể đã được thả về thiên nhiên. Loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp (EN). Tất cả những bức ảnh về động vật hoang dã quý hiếm này sẽ được trưng bày trong triển lãm “Động vật hoang dã may mắn” do Tổ chức Bảo vệ động vật phối hợp tổ chức.
Triển lãm “Động vật hoang dã may mắn” nhằm khích lệ tình yêu động vật hoang dã và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ các loài thú quý hiếm, không sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm. Chương trình mở cửa tự do từ ngày 15 /4 đến 15/5 tại Khu Du lịch Eo Xoài, Bãi Ông Lang, Cửa Cạn, Phú Quốc. Trong ảnh: Cá thể tắc kè bông đã được giải cứu thành công và thả về tự nhiên. Loài này bị đe dọa tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp (VU). (VnExpress 8/4)đầu trang(
Nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái chủ đạo theo các đai độ cao ở dãy Hoàng Liên Sơn (thuộc tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học (thực vật bậc cao có mạch) và phát triển du lịch sinh thái, là luận án tiến sĩ của NCS Trương Ngọc Kiểm, Đại học quốc gia Hà Nội.
Đây là nghiên cứu tổng thể, toàn diện đầu tiên về toàn bộ khu vực Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai), cung cấp dẫn liệu đầy đủ, cập nhật nhất từ trước đến nay về đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở khu vực Hoàng Liên Sơn, một trong những trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam với 3.252 loài, 1.126 chi, 230 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao có mạch.
Nghiên cứu này cũng lần đầu tiên thành lập bảng danh lục phân bố các loài thực vật bậc cao có mạch theo các đai độ cao ở dãy Hoàng Liên Sơn, và cung cấp cơ sở dữ liệu về sự phân hóa các nhân tố sinh thái (khí hậu, đất, thảm thực vật) phục vụ bảo tồn đa dạng thực vật và phát triển du lịch bền vững.Lần đầu tiên thành lập bản đồ tỷ lệ 1:50.000 về sự phân hóa sinh khí hậu, phân bố thổ nhưỡng và phân bố các kiểu thảm thực vật ở toàn bộ khu vực Hoàng Liên Sơn làm cơ sở cho các nghiên cứu sinh thái ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo.
Kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ thêm bản chất và nội dung của phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong nghiên cứu sinh thái học thực vật. Kết quả của luận án sẽ là cơ sở lý luận và phương pháp luận cho các nghiên cứu theo hướng sinh thái thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau này ở Việt Nam.
Việc xây dựng danh lục phân bố thực vật theo các đai độ cao và định hướng bảo tồn đa dạng thực vật có ý nghĩa thực tiễn to lớn, không chỉ ở khu vực Hoàng Liên Sơn mà còn góp phần thực thi chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020 mà Chính phủ vừa ban hành.
Các kết quả nghiên cứu về sinh khí hậu, thổ nhưỡng, thảm thực vật trong luận án là cơ sở để đánh giá tính thích nghi sinh thái của thực vật phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng có thể được ứng dụng triển khai trong việc khoanh nuôi, bảo vệ hoặc thuần hóa các nhóm thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao; lựa chọn các nhóm cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư xung quanh vùng làm giảm sức ép của sự phát triển kinh tế - xã hội đối với rừng, góp phần giữ rừng và bảo vệ các loài thực vật quý hiếm đang tồn tại nơi đây. (Khoa Học Phổ Thông 8/4)đầu trang(
Sáng 8-4, BV Nhi đồng 1, cho biết vừa điều trị cho bệnh nhi TTNQ. (4 tuổi, Bình Phước) vì bị khỉ cắn gây thương tích, nhiễm trùng nặng.
Theo lời gia đình, cậu bé Q. tặng cho bé một con khỉ vừa bắt được trong rừng, nặng khoảng 17kg. Khi bé Q. đang chơi thì con khỉ bị đứt dây buộc và vồ bé cắn. Nghe bé la khóc, người mẹ chạy ra phát hiện con bị khỉ cắn nên chạy đến can thiệp.
Bé được đưa đến BV Binh Đoàn Bình Phước cấp cứu trong tình trạng vết thương rách vùng mắt trái, rách da vùng nách. Sau đó bé được cho về nhà uống thuốc và theo dõi. Thấy mắt bé càng lúc càng sưng to và bé sốt rất cao từ 39 - 40 độ C nên gia đình đưa bé quay trở lại BV Binh Đoàn. Sau đó chuyển lên BV Bình Phước, BV Mắt TP.HCM và cuối cùng là BV Nhi Đồng 1 với tình trạng sốt không giảm, mắt trái sưng phù.
Tại đây bệnh nhi được được chẩn đoán là chấn thương mắt do khỉ cắn gây áp xe hốc mắt và viêm tấy mô mềm vùng quanh mắt trái. Bệnh nhi được điều trị tích cực, dùng kháng sinh... và chuẩn bị phẫu thuật vùng hốc mắt để giúp bé tránh mù loà. Tuy nhiên khó khăn là bé bị sốt cao liên tục, phải hạ sốt thì mới mổ được. Khi hạ nhiệt độ bé xuống còn 37 độ C thì cuộc phẫu thuật được tiến hành. Kết quả sau một ngày bé đã giảm sốt, mắt trái bớt sưng đau và sức khỏe dần hồi phục.
Các bác sĩ cảnh báo, đã có nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra do vật nuôi cắn, mới đây có một trẻ bị gấu nuôi cắn đứt tay. Do vậy, gia đình có trẻ nhỏ, để đảm bảo sự an toàn cho con trẻ phụ huynh tuyệt đối không nên nuôi những loại thú hoang dã, vì bản chất của những con thú này rất hung dữ, có thể gây nguy hiểm cho trẻ bất cứ lúc nào khi trẻ đến gần chúng. (Nông Nghiệp VN 9/4; Dân Việt 8/4)đầu trang(
Maggie Q, ngôi sao Hollywood gốc Việt sẽ trở về Việt Nam vào ngày 9/4 với vai trò đại sứ thiện chí toàn cầu của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã WildAid.
Maggie Q sẽ đến Việt Nam tối 9/4 và tham dự buổi họp báo về chiến dịch bảo vệ tê giác của các tổ chức WildAid, Quỹ Hoang dã Phi châu và CHANGE vào chiều 10/4 tại Hà Nội. Sau đó, cô sẽ tham gia một chuỗi sự kiện vì cộng đồng kéo dài đến ngày 13/4. Cùng cô về Việt Nam lần này sẽ là chồng chưa cưới Dylan McDermott, nam diễn viên phim American Horror Story. (Thể Thao & Văn Hóa 8/4)đầu trang(
8.4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử 8 bị cáo Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi), Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu), Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc) và Đỗ Thị Le (64 tuổi, cùng ngụ tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội hủy hoại tài sản.
Trước đó, ngày 15.12.2014, TAND TP.Biên Hòa đã xét xử sơ thẩm và phạt Thúc, Thu, Tuyên, Huyền và Hường mỗi bị cáo 5 tháng 4 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam); phạt Chí, Anh, Le mỗi bị cáo 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Tám bị cáo này bị cáo buộc chặt 12 cây keo lai của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa vào ngày 13.10.2013 (định giá thiệt hại 10,6 triệu đồng). Sau đó, các bị cáo làm đơn kháng cáo kêu oan vì cho rằng những cây keo lai mà họ thuê người chặt là cây tái sinh chứ không phải do Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa trồng.
Tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm rằng Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa chưa làm rõ được thiệt hại, việc bảo quản tang vật của vụ án chưa được coi trọng... nên đề nghị hủy bản án sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại. HĐXX thông báo sẽ tuyên án vào ngày 13.4. (Thanh Niên + Pháp Luật TP.HCM 9/4)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Đây là một hoạt động thiết thực của các em học sinh trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
Tiếp nối thành công từ Lễ hội Tắt đèn và hướng đến ngày Trái Đất 22/4 cùng mục tiêu trồng rừng đước tại Thừa Thiên Huế, hàng nghìn học sinh trên địa bàn Thủ đô chung tay thu gom phế liệu, bảo vệ môi trường.
Toàn bộ sô tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ được chuyển thành tiền cho dự án trồng 5.000 cây đước tại rừng ngập mặn Rú Chá - Thừa Thiên Huế. Hiện tại, tổng giá trị đồ quyên góp tương đương với 2.000 cây đước và số tiền vẫn đang tiếp tục tăng lên. (Khám Phá 9/4)đầu trang(
8-4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khảo sát thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển cây mác ca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông.
Sau  khi lắng nghe các ý kiến của già làng, trưởng thôn và người dân về những bất cập trong việc quản lý bảo vệ rừng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Đắc Nông và huyện Tuy Đức cần tìm ra giải pháp để giúp bà con dân tộc thiểu số nhận quản lý bảo vệ rừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Về việc phát triển cây mắcca trên địa bàn, Phó Thủ tướng đã đến thăm và khảo sát vườn ươm cây giống của Công ty cổ phần mắcca Nữ Hoàng ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.
Sau khi nghe đại diện công ty và lãnh đạo chính quyền địa phương báo cáo thực tế về 400 ha mắc ca đã trồng bắt đầu cho trái cũng như việc tiếp tục triển khai gần 200 ha các loại giống mới mắcca, Phó Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo địa phương, ngành chức năng cũng như nông dân cần thận trọng trong việc phát triển loại cây trồng này.
Loại cây trồng này cần đầu tư nhiều tiền nhưng phải mất 6 năm mới thu hoạch, nếu không chọn đúng chủng loại giống sẽ rất nguy hiểm. Nhà nước đã có vai trò định hướng, doanh nghiệp cần làm tốt việc kết nối thị trường với người dân, nhà khoa học. (Đại Đoàn Kết 9/4)đầu trang(
Tổng cục Hải quan đã có Công văn 2468/TCHQ-GSQL ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh Điện Biên về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) nhập khẩu gỗ tà Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu phụ, lối mở.
Cụ thể ngày 13/3/2015, Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn của Cục Hải quan Điện Biên đề nghị cho phép làm thủ tục thông quan mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Lào qua khu vực Mốc 49 xã Tà Nùng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan ủng hộ chủ trương của UBND tinh Điện Biên về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu phụ, lối mở. Để thực hiện nhập khẩu gỗ từ Lào đúng quy định pháp luật, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tiến hành thủ tục mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo Khoản 2, Điều 19 và Điều 20 Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý biên giới đất liền. (Thời Báo Tài Chính VN 8/4)đầu trang(
Vào lúc 6h30 ngày 8/4, trên đường Ngô Quyền, đoạn qua xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh, Tổ tuần tra, kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô 12 chỗ mang biển số 29N - 8506 có biểu hiện nghi vấn.
Tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng tài xế ô tô 29N - 8506 cố tình bỏ chạy, khi bị truy bắt, lái xe ô tô 29N - 8506 luôn lạng lách, đánh võng cố tình ép không cho xe Cảnh sát Giao thông vượt lên, sau đó chạy vào đường làng trốn tránh.
Sau hơn 1 giờ truy bắt, đến địa phận xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã bắt giữ được xe ô tô 29N – 8506 và phát hiện trên xe vận chuyển 28 khúc gỗ lậu có kích thước 20x20cm không có giấy tờ hợp pháp.
Tại cơ quan Công an, chỉ xe kiêm tài xế là Phan Thị Giang (SN 1975), trú phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh. Giang khai nhận mua số gỗ trên từ huyện Hương Khê về tiêu thụ thì bị bắt giữ. (Công An Nhân Dân 9/4)đầu trang(
Sau khi khởi đăng loạt bài “Cây mắc ca - huyền thoại hay ngộ nhận”, báo Lao Động nhận được ý kiến phản hồi rất đa dạng, nhiều chiều. Để giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan và thực chất hơn, chúng tôi có cuộc trao đổi với GS -TS Nguyễn Tử Siêm - Cố vấn trưởng kỹ thuật quốc tế (Bộ Ngoại giao & Phát triển Canada), nguyên Cục trưởng Cục Khuyến nông & Khuyến lâm (Bộ NNPTNT).
Có ý kiến cho rằng mắc ca (MC) là “cây tỉ đô”, vì chỉ cần trồng 5-6 năm là đạt mức thu hoạch khá, ông có nhận định gì khác hơn?
Nói rằng nhờ MC mà nông hộ “thu hoạch khá”; “dân đánh giá tốt”; “gia đình vươn lên trông thấy”… là những đánh giá nặng cảm tính. Thực chất trong trường hợp này, nó được dựa trên cơ sở năng suất “vụ bói”, diện hẹp, chưa vào pha thu hoạch ổn định. Hơn 1.000ha đã trồng chỉ mới có 30ha cho quả. Do vậy không nên xem năng suất tức thời là ổn định và không nên đồng nhất sản lượng với khái niệm thu hoạch kinh tế, tức có hiệu quả, tỉ phần hưởng lợi tốt và bền vững. Bởi nhiều nguồn thông tin cho biết: Sau ít nhất 7-10 năm trồng, cây MC mới đạt năng suất kinh tế, nhưng điểm hòa vốn khá chậm. Mới có được quả thô trong tay chưa thể nói là yên tâm.
Có chuyên gia cho rằng, cây MC có khả năng “góp phần cân đối lại nguồn nước” vì thế nó rất phù hợp để trồng trên diện rộng ở các vùng cao như Tây Nguyên…
MC có “triển vọng”, một cây tuổi vài chục năm mọc sum suê ở Đà Lạt hay một số thử nghiệm ở các nơi có thu hoạch bước đầu là tín hiệu mừng. Đưa thêm 1 cây vào hệ thồng nông nghiệp là rất hay, tăng tính đa dạng và khả năng cạnh tranh nông sản Việt. Nhưng thực tế nhiều năm qua cho thấy, nông dân đã trả giá quá đắt cho vòng xoáy khắc nghiệt trồng - chặt nên đòi hỏi cẩn trọng là rất cần thiết và hợp tình - hợp lý, nhất là hiện nay loại cây chưa có giống chuẩn và đang đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu, như các cơ quan quản lý và nghiên cứu trực tiếp đã phát biểu gần đây.
Hơn nữa, tài liệu và nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước thống nhất nhận định: MC không phải là loại cây dễ tính, mà khá đỏng đảnh “nắng nhiều không ưa, mưa nhiều không chịu”. Sản xuất MC phải nhằm vào chất lượng, tiêu chuẩn, giá trị gia tăng, tức có thể cạnh tranh trên thị trường lớn thì không thể vội vã suy luận đơn giản được. Nước cho 2 cây, nước cho chế biến liệu có đủ không. Vùng chuyên canh mới 1 cây càphê mà đã thiếu nước, 2 cây cùng cần nước thì sao gọi là cân đối nước được.
Nhưng MC có thể đạt hiệu quả “2 trong 1” khi có thể phát triển tốt khi trồng xen với càphê?
Có thể điều này xuất hiện tại một vài hộ, nhưng không nên từ đó mà “nhân ra” thành… tổng thể. Trồng xen có nghĩa là MC và càphê coi trọng như nhau, chứ được MC hy sinh càphê thì là chuyện khác. Thực tế thời gian qua cho thấy, có nhiều phong trào thay đổi cây trồng xen với càphê. Người ta muốn được cả 2 sản phẩm, nhưng các mô hình này đều làm cho cả 2 cây không ra gì.
Ông suy nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng cây MC là cơ hội vươn lên, vì vậy việc chậm hóa việc triển khai đại trà là có tội?
Tôi chỉ mong góp tiếng nói để có chính sách chung đúng đắn đề phòng thiệt hại cho người nông dân vốn đã bị tổn thương nhiều trong thời gian qua vì thiếu thông tin mà chạy theo phong trào. Nhưng phải thấy rằng, thông tin đề cao quá mức cây MC trong thời gian qua chủ yếu dựa vào những con số từ phân khúc sản xuất là rất không bình thường.
Còn tôi và một số chuyên gia có cùng suy nghĩ rằng luôn phải nhớ các công ty đa quốc gia nắm “đằng chuôi” là giống, công nghệ chế biến và chi phối sản phẩm cuối cùng. Vì thế, cần phải chuẩn bị tốt hơn để chúng ta làm chủ cả chuỗi giá trị trước khi triển khai đại trà. Bởi điều này liên quan đến sinh kế của hàng triệu người, không thể đem ra làm phép thử.
Gần đây các phát biểu từ Bộ NNPTNT là rất thận trọng. Với một cây lâu năm, không nên nóng vội mà cần đi từng bước vững chắc. Ngay khâu giống thì trong số 10 giống bộ cho thử nghiệm cũng chỉ được trồng ở địa bàn chỉ định chứ không nên đem trồng đại trà. Sự thận trọng chính là trách nhiệm, đưa MC trồng ồ ạt gây thiệt hại cho nông dân mới là có tội. (Lao Động 9/4)đầu trang(
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa chính thức đưa ra quan điểm về việc phát triển cây mắc ca. Theo đó, Bộ này khuyến cáo chỉ nên trồng mắc ca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công với định hướng đến năm 2020, diện tích trồng tập trung chỉ khoảng 10 nghìn ha.
Trước nhiều luồng ý kiến dấy lên thời gian qua về việc phát triển cây mắc ca (dư luận gọi là cây tỷ đô la), đặc biệt là ý tưởng của LienvietPostbank chọn đầu tư vào cây mắc ca với tham vọng trồng được 200 nghìn ha, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) mới đây đã có cuộc họp cùng các nhà khoa học, cơ quan quản lí thống nhất chủ trương về cây trồng này.
Hàng loạt ý kiến của nhiều nhà khoa học, cơ quan quản lí đầu ngành nông nghiệp đều cho rằng chưa nên mở rộng diện tích một cách ồ ạt.
TS. Hà Huy Thịnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp đánh giá: Mặc dù đến nay, một số mô hình trồng mắc ca đã thành công ở nước ta, tuy nhiên về cơ bản đây vẫn là đối tượng cây trồng mới, cần thận trọng.
Ông Thịnh cho rằng, trước mắt chỉ nên tập trung phát triển ở những vùng có đặc điểm sinh thái thực sự phù hợp và có năng suất cao như Đắk Lắk, Sơn La. Trong đó, ưu tiên phát triển trồng xen với cà phê, chè.
Viện Điều tra quy hoạch rừng cho biết, quy hoạch định hướng dành cho 6 tỉnh Tây Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên với tổng diện tích của Tây Nguyên đến năm 2020 vào khoảng 155 nghìn ha, trong đó khoảng 8 nghìn ha trồng tập trung; Tây Bắc khoảng 29 nghìn ha, trong đó 24 nghìn ha trồng tập trung.
“Có nên trồng mắc ca không, tôi khẳng định là nên trồng và trồng là để bán, để xuất khẩu. Như vậy, phải làm rõ mắc ca Việt Nam có cạnh tranh được với mắc ca các nước hay không? Nếu trồng thì cần làm rõ trồng ở đâu, trồng bao nhiêu, nơi nào trồng, giống gì, trồng như thế nào và tiêu thụ ra sao, lợi nhuận thế nào? Các vùng định hướng trồng mắc ca hiện nay cây gì trồng được đã trồng rồi, giờ đưa mắc ca vào là phải thay thế, liệu mắc ca có cạnh tranh hơn so với cây thay thế không, thời gian tới sẽ phải làm rõ”- ông Thịnh nhấn mạnh.
GS.TS Lê Đình Khả, người có thâm niên nghiên cứu về mắc ca từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam lưu ý, mắc ca là cây trồng có giá trị kinh tế nên phát triển ở nước ta. Tuy nhiên cần thận trọng, chỉ nên mở rộng ở những nơi đã khảo nghiệm thành công và mỗi nơi phải khẳng định được một giống phù hợp.
Nếu là trồng thuần, nhất định phải xem mắc ca là cây cần thâm canh, không nên xem là cây lâm nghiệp bình thường.
Về định hướng, ông Đoàn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông lâm sản chế biến - đơn vị xây dựng một số mô hình trồng mắc ca - kiến nghị trong 5 năm tới, chỉ nên trồng mắc ca tại 2 vùng là Tây Bắc và Tây Nguyên với diện tích khống chế khoảng 12 nghìn ha.
Theo ông Cường, lí do chưa nên mở rộng ồ ạt mắc ca một phần bởi chưa thể ngay lập tức có nguồn giống ghép đảm bảo chất lượng.
Cụ thể, với 12 nghìn ha sẽ cần khoảng 4 triệu cây giống ghép, mỗi cây giống cần hơn 20 tháng mới có thể xuất vườn. Mắt ghép phải được lấy từ vườn đầu dòng được Bộ NN&PTNT công nhận. Vì vậy, để có 4 triệu cây giống ít nhất cần khoảng 5 vườn giống, công suất mỗi vườn 500-700 nghìn cây/năm mới có thể đáp ứng.
Vì thế, theo ông Cường, có thể phải tới năm 2018 mới có giống trồng và con số 12 nghìn ha mắc ca vào năm 2020 là phù hợp.
Bộ NN&PTNT khuyến cáo chỉ trồng những giống đã được Bộ này công nhận là giống quốc gia hoặc giống tiến bộ kỹ thuật, theo các hướng dẫn về quy trình kỹ thuật. Bộ NN&PTNT cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nhập khẩu giống của các nước nhằm chọn tạo giống phù hợp cho từng vùng trồng tại Việt Nam.
Đồng thời, sớm nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, sẽ ban hành quy trình kỹ thuật trong trung tuần tháng 5/2015. Đối với việc nhập khẩu giống mắc ca, Bộ nghiêm cấm và sẽ siết chặt các hoạt động nhập khẩu giống với mục đích thương mại khi chưa trải qua khảo nghiệm theo quy định về quản lí giống cây trồng. (Pháp Luật VN 9/4)đầu trang(
Một cán bộ xã Phú Lộc, huyện K’rông Năng cho hay, có khoảng trên 50% số hộ làm nông nghiệp tại địa phương có trồng cây mắc ca. Nhà nhiều thì vài nghìn cây, nhà ít cũng trên 200 cây…
Nông dân Phan Thế Cữu, xã Phú Lộc, huyện K’rông Năng (Đăk Lăk) đang trong những ngày khấp khởi vui mừng vì 400 cây mắc ca trồng được 28 tháng đã bắt đầu cho trái. “Bước đầu chưa biết hiệu quả thế nào nhưng thấy nhanh ra trái là mừng rồi”, ông nói.
Theo tính toán của một số nông dân như ông Cữu, hiện thương lái mua mắc ca với giá từ 130 -170 nghìn đồng/kg. Nếu trong một hai năm đầu mỗi cây cho 5kg đã có lãi…
Nhiều chủ nhà vườn tại Tây Nguyên như ông Cữu cũng đặt con tính tương tự, khi hồ tiêu liên tiếp chịu dịch bệnh, cà phê đã đến giai đoạn phải tái canh nếu muốn tăng năng suất và chất lượng…
Trong bối cảnh ấy, cây mắc ca nổi lên như một loại cây trồng có thể thay thế ngay trên diện tích đất khi các loại cây lấy hạt khác đã già cỗi, với ưu thế vòng đời lên đến hơn 60 năm. Mắc ca cũng đang là loại hạt có giá trị kinh tế cao gấp đôi, thậm chí gấp ba cà phê, điều trên thị trường thế giới, nguồn cung hiện nay chưa thỏa mãn cầu tiêu thụ...
“Phong trào” trồng mắc ca tại nhiều nơi ở Tây Nguyên đang đem lại việc làm và thu nhập cao cho ông Nguyễn Văn Cúc, người cùng địa phương với ông Cữu. Là một trong những người đầu tiên trồng mắc ca tại Đăk Lăk, hiện gia đình ông Cúc ngoài 3ha trồng chuyên canh cây mắc ca thương mại còn có nguyên một vườn ươm cung cấp giống cho bà con nông dân trong khu vực. Năm 2014 vừa qua, ông Cúc xuất bán gần 10.000 cây giống với giá từ 65 -70 nghìn đồng/cây mắc ca…
Ông Cúc đến với cây mắc ca gần như không tính toán gì. Năm 2004, từ việc trồng khảo nghiệm cây mắc ca trên vùng đất Tây Nguyên, lúc đầu thực ra ông cũng không biết hiệu quả kinh tế thế nào, nhưng các cán bộ dự án thuyết phục ông rằng, đây là loại cây trồng có lợi ích kinh tế. “Đấy thì cứ trồng theo vậy thôi, chứ chưa biết hiệu quả ra sao!”, ông Cúc nói.
Dù không rõ hiệu quả kinh tế đến đâu, ông Cúc vẫn kiên trì trồng và chăm sóc suốt 4 năm thì cây mắc ca bắt đầu có trái, từ đó ông mới nhận ra đây là loại cây có giá trị kinh tế cao, rồi nhân rộng dần. “Về năng suất thì qua mỗi năm cây mắc ca cho thu hoạch tăng lên một ít, giá cả cũng tương đối tốt”, ông Cúc cho hay.
Theo tìm hiểu của phóng viên TBNH, tại Đăk Lăk hiện nay, hạt mắc ca mới chủ yếu bán cho bà con nông dân làm giống, chưa đủ sản lượng thương phẩm bán ra thị trường... Ông Cúc cho biết thêm, gần đây có một số nhà máy tìm đến đặt hàng để mua hạt về chế biến thành phẩm, nhưng các nhà vườn chưa có nhiều để bán cho họ.
“Năm 2014, để kiểm chứng chất lượng thương phẩm của giống mắc ca đang trồng và nhân giống tại vườn nhà, tôi có bán cho nhà máy sản xuất mắc ca thương phẩm ở Long An 3 tạ để chế biến thử thì được đánh giá là chất lượng đảm bảo”, ông Cúc kể tiếp.
“Với mỗi ha trồng 300 cây, nếu cây đủ từ 10 tuổi trở lên cho thu hoạch cả tấn hạt. Giá bán tốt, chi phí đầu tư công và vật tư nông nghiệp cũng ít hơn các loại cây trồng khác… khả năng hiệu quả kinh tế của loại cây này có thể tốt hơn cây tiêu và cà phê nhiều!”, ông Cúc tính toán.
Huyện K’rông Năng là địa phương trồng mắc ca tương đối phổ biến trong bà con nông dân. Vì cây mắc ca là loại cây trồng xen nên chưa một thống kê cụ thể về diện tích trồng trên địa bàn. Một cán bộ xã Phú Lộc, huyện K’rông Năng cho hay, có khoảng trên 50% số hộ làm nông nghiệp tại địa phương có trồng cây mắc ca. Nhà nhiều thì vài nghìn cây, nhà ít cũng trên 200 cây…
Trong số lượng cây đã trồng này, chỉ một số ít đã cho thu hoạch, còn lại chủ yếu mới trồng từ 2 - 4 năm. Chính vì thế, sản lượng hạt mắc ca đưa ra thị trường chưa nhiều nên chưa thể đánh giá được hiệu quả kinh tế từ loại cây này.
Theo ông Phan Khắc Tuế, Giám đốc Agribank chi nhánh Ea Tóh (xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), hiện cây mắc ca mới chỉ được bà con nông dân trồng xen canh trong các vườn cà phê, tiêu… nên lượng cấp tín dụng cho loại cây này chưa được thống kê cụ thể, và cũng chưa có sản phẩm cho vay riêng đối với loại cây này.
Nông dân địa phương thường lập đề án phát triển kinh tế vườn để vay vốn, trong đó có một phần nhỏ đầu tư cho cây mắc ca. Theo thống kê của riêng chi nhánh thì dư nợ tín dụng cho loại cây này khoảng vài tỷ đồng.
Theo ông Tuế, vì chưa có chủ trương cụ thể của Chính phủ, quy hoạch của địa phương… nên ngân hàng không có riêng sản phẩm cho vay cây mắc ca. Tuy nhiên, đánh giá về khả năng cho vay để đầu tư vào loại cây trồng này ông Tuế cho hay, bước đầu nhận thấy đây là loại cây cũng tương đối hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và thị trường tiêu thụ thuận lợi...
Phía Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên qua phân tích số liệu thực chứng cho biết, từ năm 2006, cơ quan này bắt đầu có những nghiên cứu trồng thử nghiệm cây mắc ca xen với một số loài cây công nghiệp có giá trị khác tại vùng đất Tây Nguyên như cà phê, ca cao...
Kết quả bước đầu cho thấy, đối với vườn trồng xen cà phê tại Buôn Ma Thuột, sau 5 năm cây mắc ca cho tỷ lệ ra hoa hơn 70%, năng suất ban đầu đạt được từ 1,3 - 1,5 kg hạt/cây; vườn trồng xen ca cao tại Buôn Ma Thuột cho tỷ lệ ra hoa đậu quả sau 5 năm trồng trên 50%, năng suất trung bình 0,5 kg hạt/cây; vườn trồng xen cà phê tại Lâm Đồng cho tỷ lệ ra hoa đạt 80% và năng suất ban đầu đạt 1,4 kg hạt/cây. Sau 9 - 10 năm trồng, cây mắc ca cho năng suất từ 7-9 kg hạt/cây, với một số giống cá biệt có những cây cho năng suất hơn 10 kg hạt/cây/năm.
Nhưng ông Tuế cũng lưu ý, để có cơ sở đánh giá chính xác thì rất cần những luận chứng khoa học riêng lẻ và có sự quy hoạch cụ thể của chính quyền địa phương về diện tích loại cây trồng này. Vì khi có luận chứng khoa học thì bà con nông dân mới yên tâm phát triển đại trà.
Đồng thời, Nhà nước cần cho chủ trương, chính sách phát triển loại cây này nếu đánh giá hiệu quả kinh tế tốt. Đừng để nông dân tự “bơi”, tự phát rất nguy hiểm, dễ phát sinh rủi ro… tái diễn điệp khúc trồng chặt như một tiền lệ ở Tây Nguyên đã từng diễn ra đối với một số loại cây trồng.
Ông Tăng Hải Châu, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Đăk Lăk cho rằng: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk bà con nông dân phát triển loại cây này một cách tự phát, chưa được khuyến nông hướng dẫn về kỹ thuật, cách chăm bón, thu hoạch, chế biến cũng như về quy hoạch vùng nguyên liệu. Không ai dám chắc nếu đầu tư tín dụng cho loại cây này không có rủi ro. Vì vậy, hiện tại các ngân hàng trên địa phương chưa có sản phẩm cho vay riêng đối với loại cây này...
Vì vậy, theo tôi các ngành chức năng, đặc biệt là ngành nông nghiệp và UBND các tỉnh Tây Nguyên cần có nghiên cứu cụ thể về tính hiệu quả kinh tế đối với cây mắc ca, phát triển cây giống nào cho phù hợp và trồng ở đâu, phải có quy hoạch vùng rõ ràng, để từ đó có định hướng cho bà con nông dân.
Nếu không sẽ tiềm ẩn rủi ro cho bà con mất cả chục năm trời đầu tư lại không mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng. Không thể để người nông dân đầu tư phát triển cây mắc ca tự phát như hiện nay. (Thời Báo Ngân Hàng 9/4)đầu trang(
Cụ ông ‘gàn dở’ ham trồng cây chắn sóng bảo vệ dân làng
Mê muội’ với công việc trồng cây chắn sóng ven biển hơn 30 năm qua, cụ ông 86 tuổi đã được người dân nơi đây gọi với cái tên thân thuộc 'Cố Lán phi lao'.
Nhân vật đặc biệt mà chúng tôi nhắc đến là lão ông Nguyễn Văn Lán (SN 1929), một cựu chiến binh ở thôn Hội Thành II, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Tìm về Xuân Hội vào một ngày xế trưa đầu tháng 4 khi nắng hè bắt đầu oi ả, đi dọc theo con đê ven biển Xuân Hội là rặng phi lao ngút ngàn kéo dài đến cả vài kilômét đã xoá tan cái hơi nóng phả vào từ cát biển. Đối diện với rặng phi lao hun hút tưởng chừng như vô tận này là rừng tre xanh ôm trọn căn nhà của ông Lán.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà lụp xụp đúng kiểu của dân chài lưới, ông Lán tất tả dọn dẹp lại để chúng tôi có chỗ ngồi. Được biết, sinh ra và lớn lên tại Xuân Hội, ngày còn trai trẻ, ông Lán và nhiều thanh niên cùng trang lứa dốc hết sức mình vào 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khi hoà bình lập lại và trở về quê hương, thay vì ở lại trong làng phát triển kinh tế như baongười khác, ông Lán cùng vợ và các con tình nguyện làm đơn xin ra dựng lều trồng cây chắn sóng ven bờ biển Xuân Hội.
Kể về những ngày tháng đó, ông Lán cho biết: "Khi đó chưa có đê chắn sóng như bây giờ, nhà tôi cũng ở trong làng như những nhà khác. Cứ chiều chiều ra bãi kiếm con ngao con sò ăn thấy cát cứ bị cuốn dần ra biển từng ngày từng ngày một tôi lấy làm lo ngại. Thiên tai vẫn không ngừng gieo tại họa. Không có đê biển, nước mặn càng ngày càng xâm nhập khiến bà con không yên. Chứng kiến người dân bất lực trước những cơn bão dữ rứa là ( thế là – PV) tôi bàn với vợ rồi làm đơn xin chính quyền ra đây trồng cây giữ đất".
Được biết những ngày đầu tiên ra với vùng đất "hẻo lánh" này, ông Lán và gia đình gặp không ít khó khăn. Nằm tách biệt với khu dân cư, căn nhà được vợ chồng ông dựng lên bằng những cây tre già và dăm ba mảnh tôn từ những năm 1987 đến nay vẫn chưa được sửa sang cơi nới. Khi hỏi tại sao không làm nhà, ông Lán cười xoà: "Con cái thì có cuộc sống riêng hết rồi, bà nhà thì đã mất mình tôi sửa sang làm gì cho tốn kém. Ở rứa (thế - PV) có đồng tiền thì mua thêm cây, chỗ nào cây chết cây già ta đem bổ sung để tránh đất trống sóng lại cuốn gây xói mòn chân đê".
Vốn dĩ bãi cát ven biển Xuân Hội lúc bấy giờ bị nhiễm mặn nặng nề, cây cối cứ trồng lên lại chết nên ông Lán quyết tâm thau chua rửa mặn cho đất bằng cách chọn các giống cây chịu  mặn để trồng.
Thời gian sau đó, ông tìm sang các vùng biển lân cận để xem cách họ trồng cây chắn sóng, chống xói mòn học tập kinh nghiệm. Tiếp đó, ông liên hệ mua cây phi lao giống ở xã bên về trồng. Nhân công trồng cây chính là vợ chồng ông và 11 người con, lắm khi là dăm ba người dân đi biển ngồi nghỉ ngơi cũng tiện tay giúp đỡ.
Với phương châm ‘lấy ngắn nuôi dài’, ban đầu số cây ông trồng chỉ quá đầu ngón tay rồi cứ thế nhân rộng ra và cho đến nay thì đã kéo dài vài km với số lượng cây ước tính lên đến vài nghìn. Cứ như vậy, gần 30 năm nay, nhờ có rừng phi lao của ông mà người dân Xuân Hội đã bớt thiệt hại rất nhiều bởi thiên tai.
‘Hết mùa này đến mùa khác, rừng phi lao của ông Lán giờ như chiếc "áo giáp" từ biển che chắn cho chúng tôi yên ổn làm ăn, không còn lo thiên tai" - ông Nguyễn Minh Tâm, một người dân Xuân Hội cảm phục.
Cũng nói về rừng cây của ông Lán, anh Đình Dũng, người dân xã Xuân Hội cho chúng tôi hay: "Gia đình tôi sống  trong làng nhưng thi thoảng lại ra rừng phi lao của cụ Lán lấy lá khô về đun nấu. Đi biển về, trời nắng to, ghé vào gốc cây ngồi nghỉ mới thấy giá trị của việc làm của cụ Lán năm xưa vốn bị dân làng cho là gàn dở".
Đi dọc theo con đê biển, hướng mắt về phía rừng phi lao, ông Lán kể cho chúng tôi nghe về việc gian nan giữ rừng. Ở cái tuổi 86, con cháu mong ngóng đón ông về trong làng cho gần gũi dễ dàng chăm nom nhưng ông không đồng ý, bởi với ông, rừng cây chắn sóng là tâm huyết cả đời, để giữ được cây ông đã phải đổ cả mồ hôi, nước mắt lẫn máu.
Đứng dưới rừng phi lao của mình, ông Lán nói như giãi bày: "Tui sống một mình giữa đồi cát hoang vắng nhưng hằng đêm vẫn không có được giấc ngủ ngon bởi những tên "phi lao tặc". Có lần, một mình tui chống chọi với 5 tên trộm, bị bọn chúng đánh gãy 7 chiếc răng, mất 1 ngón tay".
Năm 2009, huyện Nghi Xuân chủ trương xây tuyến đê biển. Ông Lán đành "hy sinh" 3 ha rừng phi lao chưa đầy 5 tuổi của mình để phục vụ lợi ích chung. Khi ấy, ông chỉ nhận về 5 triệu đồng bồi thường và nhận luôn cái công việc chẳng mấy người ham: Làm bảo vệ đê không lương! Hơn chục năm trở lại đây ngoài phi lao, ông Lán còn trồng tre để giữ đê cho kiên cố.
Ngoài việc trồng cây chắn sóng bảo vệ làng mạc, ông Lán còn được người dân nơi đây quý mến bởi những việc làm thầm lặng. Nhiều gia đình coi ông như ân nhân. Bao giờ cũng thế, hễ những lúc biển động, sóng to gió lớn thì ông Lán là người đầu tiên ra biển quan sát xem có ai bị gặp nạn không, rồi lấy thuyền và phao đi ra biển để cứu người. Có lần biển động, cụ ông Lán đã một mình cứu sống được 37 người.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, so với các bạn đồng niên, ông Lán khoẻ mạnh, rắn rỏi lạ thường. Chiếc xe đạp như người bạn thân thuộc của ông, ngoài những giờ bám biển, canh rừng ông Lán lại ghé thăm các cụ cao tuổi, khi cân đường, khi dăm ba hộp sữa cho người đau yếu. Ông Lán lấy đó làm niềm vui sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời ngoài thú ‘ham trồng cây’ của mình.
Chia tay chúng tôi, ông Lán vẫn đau đáu: "Tôi giờ như đèn trước gió, chẳng biết sống chết giờ nào. Còn sức, tôi còn giữ rừng phòng hộ, còn trồng cây cạn. Điều tôi mong mỏi nhất là sẽ có người tâm huyết, thay mình giữ rừng và tiếp tục sự nghiệp trồng rừng như xưa nay". (Đời Sống & Pháp Luật 8/4)đầu trang(
Năm nay, người trồng rừng phấn khởi vì giá gỗ tăng hơn 200.000 đồng/tấn so với năm 2014. Hiện nhu cầu khai thác rừng trồng tăng theo để đáp ứng nguyên liệu cho xuất khẩu và các nhà máy trong nước.
Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh có gần 67.000ha rừng trồng, chủ yếu là cây keo. Rừng trồng tập trung ở các huyện miền núi, trong đó huyện Đồng Xuân có hơn 13.000ha. Nếu năm 2014, giá gỗ keo chỉ từ 1 đến 1,1 triệu đồng/tấn thì nay tăng hơn 1,3 triệu đồng/tấn, còn gỗ bạch đàn ổn định ở mức hơn 1,1 triệu đồng/tấn. Thông thường, người dân bán gỗ rừng trồng trực tiếp cho các thương lái với giá thỏa thuận, thu lãi bình quân 50 triệu đồng/ha. Sau khi khai thác, lột vỏ, thương lái vận chuyển đi các nhà máy trong và ngoài tỉnh tiêu thụ.
Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa trồng được 3ha keo, năng suất hơn 200 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng. “Nhờ thu nhập từ rừng kết hợp với trồng mía nên kinh tế gia đình tôi ngày càng khấm khá. Mùa mưa tới, tôi tiếp tục trồng lại, hy vọng vài năm sau tiếp tục cho thu nhập cao”, ông Hùng phấn khởi nói. Còn ông Đỗ Văn Tùng ở thôn Phú Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân mua lại hơn 2ha rừng keo của người dân với giá 110 triệu đồng, đang khai thác năng suất ước đạt từ 130 đến 150 tấn, lãi khoảng 15 đến 20 triệu đồng.
Huyện Sơn Hòa có tổng diện tích rừng trồng trên 7.000ha. Từ năm 2010 đến 2014, trung bình mỗi năm địa phương này trồng được 670ha. Năm 2014, huyện Sơn Hòa khai thác được khoảng 150ha rừng, năng suất bình quân gần 60m3/ha. Ông Đào Duy Linh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sơn Hòa, cho hay, vài năm trở lại đây, gỗ rừng trồng được giá, nên người dân tích cực tham gia trồng rừng. Nhờ vậy, diện tích rừng trồng của huyện ngày càng tăng, độ che phủ ngày càng lớn và đến năm 2015 đạt trên 35% diện tích tự nhiên.
Theo Chi cục Lâm nghiệp Phú Yên, năm 2014, toàn tỉnh khai thác được khoảng 15.000m3 gỗ, năng suất bình quân hơn 40m3/ha. Từ đầu năm đến nay, giá gỗ tăng cao, những khu rừng đến tuổi trưởng thành, người dân khai thác bán cho các nhà máy đem lại thu nhập cao.
Lãnh đạo các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu ở tỉnh Bình Định cho biết, giá gỗ rừng trồng tăng cao là do nhu cầu xuất khẩu dăm gỗ sang thị trường Trung Quốc tăng. Hiện nước này thu mua nguyên liệu rất mạnh. Ngoài ra, trong khu vực duyên hải miền Trung có rất nhiều nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu (riêng tỉnh Bình Định có 21 nhà máy) nên việc cạnh tranh thu mua nguyên liệu cũng đẩy giá gỗ rừng trồng tăng cao.
“Dăm gỗ của công ty chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc. Nhà máy chế biến dăm gỗ của chúng tôi có vùng nguyên liệu khá ổn định với diện tích khai thác hàng năm từ 200 đến 300ha nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu sản xuất. Vì vậy, ngoài mua gỗ rừng trồng của người dân trong tỉnh, công ty phải mua nguyên liệu ở các tỉnh khác như Phú Yên, Gia Lai, Bình Thuận”, ông Võ Vạn Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH Sông Kôn thuộc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, cho biết.
Ở Phú Yên, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gỗ rừng trồng, giảm chi phí vận chuyển, mấy năm gần đây, tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến lâm sản. Trong đó, nhà máy của Công ty TNHH Bình Nam sắp đi vào hoạt động với công suất 200.000 tấn dăm, viên nén/năm. Ông Hoàng Trung Sơn, Phó giám đốc doanh nghiệp cho biết, nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gần 13.000ha rừng trồng của huyện Đồng Xuân và cho các địa bàn lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi, kích thích người dân trồng, chăm sóc rừng, phát triển kinh tế hộ gia đình. (Báo Phú Yên 9/4)đầu trang(
Thái Nguyên là một trong những địa phương nằm trong vùng nguyên liệu gỗ lớn nhất cả nước theo Đề án "Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp",  với trên 180 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp (trong đó có 44,4% là rừng trồng), sản lượng khai thác gỗ hàng năm đạt 450.000m3.
Trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến năm 2020, Thái Nguyên sẽ đưa công nghiệp chế biến lâm sản trở thành mũi nhọn kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Từ năm 2000 đến nay, hệ thống cơ sở chế biến lâm sản của tỉnh tăng mạnh. Hiện, toàn tỉnh có gần 1.000 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, sử dụng trên 160.000m3 gỗ/năm, doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển ngành chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch, mất cân đối giữa chế biến và nguyên liệu sản phẩm làm ra chủ yếu là bán nguyên liệu thô; nguồn gỗ rừng trồng chủ yếu là gỗ non nên năng suất, chất lượng thấp, phế phẩm nhiều nhưng không có công nghệ chế biến để sử dụng triệt để. Bởi vậy, mục tiêu đến năm 2020, Thái Nguyên sẽ đưa công nghiệp chế biến lâm sản trở thành mũi nhọn kinh tế của ngành, đồng thời khắc phục những bất cập hiện nay.
Theo đó, ngoài việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất hiện có, khuyến khích đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng theo chuỗi khép kín; hình thành các khu công nghiệp chế biến gỗ tập trung tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến lâm ổn định, bền vững; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm…(Đài PTTH Thái Nguyên 8/4)đầu trang(
Chiều 8-4, ông Phan Huy Chương, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết Thanh tra giao thông (TTGT) phối hợp CSGT chặn bắt đoàn xe hơn 100 chiếc chở gỗ từ Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn, đi theo QL7 về huyện Tương Dương và Con Cuông.
Trong quá trình mai phục, lực lượng TTGT đã chặn bắt được hai xe đầu kéo chở gỗ quá tải từ 75-100%, riêng CSGT thì chặn bắt được 8 xe và đang di lý về huyện Đô Lương để xử lý.
Cũng theo lực lượng TTGT, khi chặn bắt được một số xe thì đoàn xe gần 100 chiếc chạy trốn vào các bãi gỗ thuộc huyện Tương Dương và Con Cuông khiến việc xử lý khó khăn.
“Chúng tôi phải tăng cường thêm người chốt chặn, đồng thời ghi hình lại các xe đậu trong bãi để có cơ sở xử lý. Yêu cầu bắt buộc các xe này muốn ra đường phải hạ tải ngay tại chỗ, chở đúng tải mới được lưu thông”-ông Chương nói. (Giao Thông + Công An Đà Nẵng 9/4; Tuổi Trẻ + Người Đưa Tin 8/4)đầu trang(
Trước thông tin phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua, tình hình vận chuyển lâm sản trái phép qua khu vực Trạm kiểm lâm Gò Lủi (đóng ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) diễn ra khá thường xuyên, song không hiểu vì sao lại không gặp bất cứ sự ngăn chặn và xử lý nào từ phía lực lượng kiểm lâm.
Để làm sáng tỏ vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có văn bản chỉ đạo Sở NN - PTNT kiểm tra, báo cáo rõ vụ việc cho UBND tỉnh Bình Định trước ngày 10/4/2015.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định, cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đang khẩn trương tiến hành công tác thanh, kiểm tra toàn bộ vụ việc. Qua quá trình kiểm tra, nếu có phát hiện cá nhân hay tập thể nào mắc sai phạm thì phải xử lý nghiêm”,
Để rộng đường dư luận, ngày 8/4 chúng tôi liên hệ với ông Đặng Bá Quang - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh - để tường minh thực hư vụ việc. Qua trao đổi, ông Quang quả quyết: Do tình hình vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh diễn ra hết sức phức tạp, năm 2008, tỉnh đã cho thành lập Trạm Kiểm soát lâm sản Gò Lủi; để kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép qua địa bàn, chúng tôi cắt cử, bố trí 3 cán bộ làm việc tại trạm. Những cán bộ này cũng kiêm nhiệm công tác đứng chân địa bàn, có trách nhiệm tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Từ năm 2008 đến nay, việc tuần tra, kiểm soát luôn được các thành viên công tác tại trạm duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Đặc biệt, mỗi khi nhận được tin báo có đối tượng, phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn, thành viên làm nhiệm vụ tại trạm lập tức chốt chặn, kiểm tra; trường hợp phát hiện vi phạm, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. “Dư luận có quyền nghi vấn, nhưng bản thân tôi nghĩ, việc gì đúng hay sai đã có cấp trên kiểm tra. Trường hợp ai vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Quang bày tỏ. (Công An Nhân Dân 8/4)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Khi đi dạo tại vườn quốc gia Sebastian Inlet, gần bãi biển Vero bãi biển Vero ở bang Florida, Mỹ, ông John Bailey đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy một con linh miêu đang kéo xác của chú cá mập.
Khi thấy ông Bailey, con linh miêu đã chạy vội vào rừng và bỏ lại xác con cá mập.
Ông Amy Kight, Giám đốc trung tâm chăm sóc động vật Khu bảo tồn động vật hoang dã Busch cho biết: “Loài linh miêu thường sống rất ẩn dật và rất khó để có thể chụp ảnh chúng." (Vietnam+ 8/4)đầu trang(
Máy bay không người lái trồng 1 tỉ cây/năm chống phá rừng
Nhóm BioCarbon Engineering (Mỹ) vừa khởi động kế hoạch đầy tham vọng để chống nạn phá rừng: trồng 1 tỉ cây/năm bằng cách dùng máy bay không người lái.
BioCarbon Engineering cho biết sẽ dùng phương pháp trồng cây chính xác và kỹ thuật lập bản đồ mới để đạt được mục tiêu này.
"Chúng tôi sẽ thay đổi thế giới bằng việc trồng 1 tỉ cây xanh đúng tiến độ", ông Lauren Fletcher - giám đốc điều hành BioCarbon Engineering và là cựu kỹ sư NASA - nói, RT ngày 8-4 đăng tải.
"Lựa chọn duy nhất của chúng ta trước đây là trồng bằng tay nhưng cách làm này chậm, tốn kém và không theo kịp tốc độ phá rừng quy mô công nghiệp. Chúng tôi hi vọng rằng công nghệ của chúng tôi sẽ cung cấp cơ hội để mở rộng quy mô trồng rừng và tái trồng rừng".
Cách làm của BioCarbon là dùng máy bay không người lái bay trên một diện tích và ước tính tỉ lệ thành công của phục hồi rừng. Sau đó các máy bay hạ xuống thấp hơn và rải các hạt giống được "bọc" trong một lớp gel nước dinh dưỡng.
Theo ước tính, hiện mỗi năm có đến 26 tỉ cây xanh bị chặt phá, trong khi chỉ có 15 tỉ cây đang được trồng lại. (Tuổi Trẻ 8/4)đầu trang(./.
Biên tập: Diệu Huyền