|
Ngày 10 tháng 04 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Theo Bộ NN&PTNT, trong thời gian qua, tình hình khô hạn diễn ra trên diện rộng dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các địa phương thường xuyên ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).
Mặc dù các tỉnh đã chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhưng số vụ cháy rừng nghiêm trọng vẫn xảy ra như ở tỉnh Gia Lai (ngày 23-3), Yên Bái (các ngày 20-3 và 2-4)... gây thiệt hại hàng trăm héc ta rừng.
Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới thời tiết nắng nóng, khô hạn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
Để chủ động triển khai các biện pháp PCCCR, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tiếp tục nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ ban đầu, không để bùng phát thành đám cháy lớn...(Hà Nội Mới 10/4)đầu trang(
Hà Nội tiếp tục chặt hạ cây xanh nguy hiểm
Việc thay thế cây xanh đồng loạt thì phải dừng lại nhưng việc chặt hạ, thay thế những cây sâu mọt, nguy hiểm, có nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão thì phải tiếp tục làm.
Sáng 9-4, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2015, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục khảo sát và thay thế những cây xanh có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân.
Theo ông Thảo, việc thay thế cây xanh theo đề án cây không đúng chủng loại, cây cong, cây xấu vừa qua có sự nóng vội, đơn giản trong cách làm.
Việc thay thế cây xanh đồng loạt thì phải dừng lại theo chỉ đạo của thành phố. Còn việc phải chặt hạ, dịch chuyển, thay thế những cây sâu mọt, nguy hiểm, có nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão thì vẫn phải tiếp tục làm.
"Đây là ưu tiên và là nhiệm vụ để đảm bảo tài sản, tính mạng của người dân khi có mưa bão” - ông Thảo nhấn mạnh.
Ông Thảo cũng khẳng định các thiếu sót trong việc thay thế cây xanh vừa qua phải khẩn trương khắc phục. Các trường hợp có sai phạm cũng sẽ được xử lý nghiêm mình.
Tuy nhiên, không vì các cơ quan đang tiến hành thanh tra mà dừng cả việc chặt hạ, dịch chuyển cây nguy hiểm.
Kết luận hội nghị, ông Thảo khẳng định việc đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão là nhiệm vụ chính trị.
“Trong thực hiện các đơn vị phải lập hồ sơ từng cây nguy hiểm dự kiến thay thế. Việc lập hồ sơ phải đảm bảo theo đúng trình tự, quy định, đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch khi thực hiện. Nếu cần, thì công khai cả việc đưa nguồn gỗ cây nguy hiểm về đâu để tạo sự đồng thuận trong xã hội” - ông Thảo lưu ý. (Tuổi Trẻ + Tiền Phong 10/4)đầu trang(
Có những cây xanh bị đổ a xít, nước nóng vào gốc để… cây chết; có cây bị đổ bê tông bịt kín cả rễ; có cây bị đóng đinh, chăng dây khiến thân cây đầy vết sẹo nham nhở… Tất cả chỉ là vì người dân muốn tận dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh, muốn cửa nhà mình “sạch sẽ”, rồi kể cả việc một số cơ quan chức năng thi công các công trình công cộng… Thân phận cây xanh Hà Nội thật khổ trăm bề.
Như nhiều địa phương khác, với người dân Thủ đô, cây xanh từ lâu đã là một phần tất yếu của cuộc sống. Cây là nơi cho bóng mát những ngày hè, đồng thời góp phần tạo cảnh quan đô thị. Nhưng với nhịp sống đô thị hóa diễn ra ngày một nhanh, nhiều người dân lại đang vô tình hay cố ý, đã lấn chiếm, bức tử những cây xanh bên vệ đường.
“Người dân treo các biển quảng cáo, đóng cọc, cuốn dây lên thân cây; mở hàng quán, nhóm bếp than ngay sát gốc cây, rồi chặt rễ cây khi xây nhà, đào đường, sửa cống, làm ảnh hưởng đến cây cối… Cây ở Hà Nội ít cây sống hạnh phúc lắm”, chị Hồng Ngọc (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) chua chát chia sẻ.
Quả thật, nhan nhản trên các tuyến phố ở Hà Nội, như phố Phạm Ngũ Lão, Điện Biên Phủ, Đội Cấn, Chùa Láng… nơi đâu cũng rất dễ bắt gặp hình ảnh xi măng bít kín gốc cây. Rồi bếp than tổ ong, bếp nướng ra sức hun khói cho đến khung sắt rào chắn. Chưa kể đến những mảng bê tông và cả những chậu cây cảnh… bủa vây tứ phía, khiến cây xanh “ngộp thở”.
“Tình trạng đổ xi măng vào gốc cây diễn ra khá phổ biến, vì người dân muốn tận dụng luôn khoảng đất xung quanh gốc cây để phục vụ cho sinh hoạt gia đình hoặc kinh doanh. Trên phố Đội Cấn, đoạn gần cắt phố Giang Văn Minh là một ví dụ, gần như gốc cây nào cũng được lát xi măng kín mít để kê bàn bán hàng, để đặt bếp nấu ăn, rồi kê ghế ngồi cho người già, trẻ em hóng phố buổi tối. Việc này thật sự nguy hiểm bởi dù việc trát xi măng không làm cây chết ngay, nhưng lâu dần khả năng phát triển của cây sẽ không còn nữa và cây sẽ mục ruỗng”, anh An Trung (Hà Đông) cho biết.
“Để thuận tiện kinh doanh, thoáng mặt tiền, trước đây, có những hộ mặt phố triệt hạ bằng cách đổ nước sôi, dầu máy vào gốc cây, để cây chết dần chết mòn. Thậm chí có đơn vị phun thuốc hóa học cho cây trụi lá, sau đó lấy lý do cây chết để xin chặt hạ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, trước sự biến đổi của khí hậu, thời tiết ngày càng nắng nóng, nên tình trạng cố tình triệt hạ cây như trước đã giảm nhiều so với trước”, đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết.
Theo ông Phan Thanh Giang, kỹ sư cao cấp về lâm nghiệp đô thị, Nghị định 64/2010 của Chính phủ đã quy định rõ: Cộng đồng dân cư, người dân trong khu vực có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở đường phố trước cửa nhà mình. Và lâu nay, việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh ở các đô thị, trong đó có Hà Nội, được triển khai theo hướng này.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Phó Đức Tùng, nguyên Chủ nhiệm bộ môn lâm nghiệp đô thị, Đại học Lâm nghiệp: Việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong môi trường đô thị có những đặc thù riêng. Chính vì vậy, nếu phó mặc hoàn toàn công tác chăm sóc cây xanh tại Hà Nội cho những nhà dân có cây trước cửa nhà như lâu nay là chưa phù hợp.
“Thực tế cho thấy, không có chế tài nào xử lý việc xâm hại cây xanh, cũng không có những yêu cầu bắt buộc với việc chăm sóc cây xanh. Hiện nay, người dân nào có ý thức thì sẽ chăm sóc cây chu đáo, còn ngược lại sẽ tận dụng để làm chỗ kinh doanh như đóng đinh, chăng dây, quấn đèn led… Về lâu dài, việc này sẽ tác động không nhỏ đến quá trình sinh trưởng của cây.
Đó là chưa kể việc chặt, tỉa hạ tán nếu không làm đúng cách, phun thuốc thì cây xanh cũng có nguy cơ bị bệnh, chết dần chết mòn. Đối với các nước phát triển, việc trồng cây và chăm sóc cây đòi hỏi chuyên môn riêng biệt như phải trồng cây bằng giá thể (hỗn hợp giữa nước và các chất), thậm chí xây dựng bể và ống dẫn để rễ cây quấn vào để không bị xâm hại và trụ vững trong mùa mưa bão”, TS Tùng chia sẻ.
Trước thực tế hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành khảo sát, đánh mã số cây xanh trên địa bàn làm cơ sở xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị, từ đó tăng cường quảng lý, bảo vệ chăm sóc cây xanh. “Đây như là hồ sơ “lý lịch” từng loại cây, với việc quản lý bằng công nghệ thông tin, bản đồ cây xanh sẽ giúp minh bạch thông tin và để mọi người dân cùng giám sát”, đại diện Sở Xây dựng cho biết. (Tin Tức 9/4)đầu trang(
Các nghệ sĩ Việt như: Quốc Trung, Thu Minh, Trúc Nhân, Uyên Linh, Trương Thị May...sẽ tham gia chiến dịch Về đi Vàng ơi.
Các nghệ sĩ Việt như: Quốc Trung, Thu Minh, Trúc Nhân, Uyên Linh, Trương Thị May... sẽ tham gia chiến dịch Về đi Vàng ơi nhằm kêu gọi chấm dứt nạn trộm cắp chó, buôn lậu, giết mổ và đối xử tàn nhẫn với loài chó ở Việt Nam.
Chiến dịch Về đi Vàng ơi do Liên minh bảo vệ chó châu Á gồm các tổ chức Động vật châu Á, tổ chức Thay đổi vì động vật, tổ chức Nhân đạo quốc tế và tổ chức Soi Dog Foundation khởi động với mục đích nâng cao sự đồng cảm đối với quan hệ giữa con người và loài chó trong xã hội và kêu gọi chấm dứt nạn trộm cắp chó, buôn lậu, giết mổ và đối xử tàn nhẫn với loài chó ở Việt Nam.
ACPA cho biết, chiến dịch Về đi Vàng ơi có mục tiêu là vận động hơn 1 triệu chữ ký để trình lên Chính phủ Việt Nam kêu gọi ban hành quy định về Phúc lợi động vật. (Giao Thông 9/4)đầu trang(
Một cây gỗ chua khét thuộc nhóm ba có đường kính lên tới khoảng 1,8m, cao khoảng 30m đang xanh tốt tại tiểu khu 627, rừng đầu nguồn sông Chàng đã bị ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chàng (BQLRPH) hô biến thành gỗ chết để đốn hạ.
Tại tờ trình số 63/TT-BQLRPHSC do ông Nguyễn Văn Bình - GĐ BQLRPH sông Chàng ký ngày 16-3 gửi Sở NN&PTNT Thanh Hóa đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế tận thu, tận dụng khai thác gỗ, ông Bình khẳng định: "Tại tọa độ X:534728; Y: 2162754 thuộc lô d, khoảng VI, tiểu khu 627 có một cây gỗ chua khét nhóm ba đã bị chết, hầu hết rễ cây đã bị mục mại…
Trước tình hình đó, để tận dụng tài nguyên rừng, chống mục mại, xuống cấp, đơn vị phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân kiểm tra và xây dựng hồ sơ thuyết minh thiết kế khai thác để tận dụng cây gỗ trên”.
Sau khi BQLRPH sông Chàng lập hồ sơ trình Sở NN&PTNT Thanh Hóa và được ông Lê Văn Đốc - PGĐ Sở NN&PTNT Thanh Hóa ký Quyết định số 148/QĐ-SNNPTNT ngày 25-3, phê duyệt cấp phép cho chặt cây gỗ này. Trữ lượng cây đứng là 14,92m khối. Ngay lập tức, bắt đầu từ ngày 1-4, BQLRPH sông Chàng tiến hành thuê thợ vào đào gốc, cắt rễ đốn hạ cây gỗ cổ thụ. Đến ngày 5-4, cây gỗ chính thức bị "khai tử”.
Tại hiện trường cho thấy, toàn bộ bộ rễ lớn của cây gỗ, những người thợ phải dùng đến cưa máy cắt, các vết cắt vẫn còn ứa nhựa, điều này chứng minh rằng cây gỗ thực tế vẫn đang sống rất khỏe. Chưa hết, ngày 8-4, khi chúng tôi trực tiếp tiếp cận hiện trường thì lá cành của cây chua khét xanh tốt đang còn nằm hiện hữu ngổn ngang trên mặt đất.
Theo những người thợ đang thực hiện nhiệm vụ cắt cây gỗ chua khét tại tiểu khu 627 thì tính riêng đoạn lớn nhất tính từ gốc trở lên với chiều dài khoảng 10m đã có trữ lượng khoảng 20m khối. Đoạn này có thể xẻ thành nhiều bộ phản ngựa. Các phần gỗ còn lại cũng phải lên tới nhiều mét khối.
Vậy nhưng trong tờ trình cũng như quyết định phê duyệt của Sở NN&PTNT Thanh Hóa lại xác định tổng khối lượng chỉ có 14,92m khối? Và chỉ có 8,20m khối gỗ lớn còn lại là cành, củi, ngọn. Quá trình khai thác cây gỗ này chúng tôi không thấy có lực lượng chức năng như kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp giám sát nhằm đảm bảo không bị thất thoát khối lượng.
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bình – Giám đốc BQLRPH sông Chàng trả lời vòng vo: Cây gỗ không còn khả năng sinh trưởng. Hơn thế, cây gỗ mọc trên sườn dốc, đã có xu thế nghiêng lại nằm cách trục đường lâm nghiệp và tuần tra, kiểm tra rừng khoảng 50m. Vì vậy cây có thể bị đổ gãy bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng bảo vệ rừng và người lao động có nhiệm vụ thường xuyên đi qua khu vực này nên phải đốn hạ.
Song thực tế, bằng hình ảnh clip quay lại cây gỗ cổ thụ này trước khi bị đốn hạ chúng tôi đang có trong tay có thể khẳng định đây là cây gỗ lớn hoàn toàn đang sinh trưởng khỏe mạnh, cành lá xanh tốt mơn mởn.
Qua đó cho thấy, ông giám đốc BQLRPH sông Chàng đã lập tờ trình không trung thực. Chưa hết, các đơn vị liên quan như kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp cũng chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đồng tình ký vào hồ sơ để trình Sở NN&PTNT Thanh Hóa ban hành quyết định đốn gỗ. Ai phải chịu trách nhiệm trước việc làm sai phạm nghiêm trọng này cần được cơ quan chức năng, Sở NN&PTNT Thanh Hóa điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật! (Lao Động 10/4; Đại Đoàn Kết 9/4)đầu trang(
Theo ông Tạ Văn Đáo, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 4/2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng cực độ.
Hiện tại, hơn 60.000 ha rừng ven khu vực biên giới của tỉnh đã bắt đầu khô héo lá, phía dưới là thảm thực bi dày đặc, dễ gây ra cháy lớn khi có lửa.
Xác định nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tinh Tây Ninh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống cháy tại các dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng, rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc, rừng đặc dụng núi Bà, Vườn Quốc gia Lò gò - Xa Mát và các khu rừng khoanh nuôi tái sinh tại các huyện, thành phố của tỉnh.
Trên tinh thần kế hoạch phòng chống cháy đã được xây dựng ngay từ đầu mùa khô, các đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hiện; tỉnh còn chỉ đạo các hạt kiểm lâm, các chốt giữ rừng tại các khu rừng, dự án phải bảo đảm 100% lực lượng, phân công trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm đã xác định nguy cơ cháy lớn, nhằm đề cao cảnh giác, không cho người lạ vào rừng gát kèo ông lấy mật, rà sắt, bắt rắn hoặc chăn thả gia sức, sinh hoạt đốt lửa gây cháy. (Tin Tức 10/4)đầu trang(
Lúc 0 giờ 30 phút sáng 9-4, đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ ven biển tại khu vực tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Địa điểm cháy này cách Lữ đoàn 681 khoảng 8km về phía Tây Nam.
Nhận được lệnh của trên, Lữ đoàn 681 Hải quân đã cử các cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chữa cháy chuyên dụng tham gia chữa cháy.
Đến 3 giờ sáng cùng ngày, đơn vị đã dập được 2 héc ta rừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. (Quân Đội Nhân Dân 9/4)đầu trang(
9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm vụ bắt giữ nghi can trái pháp luật, dẫn đến việc nghi can chết tại Công an Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Mạnh Nam (35 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa) 2 năm 6 tháng tù; Trần Đăng Tùng (nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an thị xã Gia Nghĩa) 2 năm tù cùng về tội “Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật”.
Tuy nhiên, tòa tuyên cho cả hai bị cáo nguyên là các công an trên đều được hưởng án treo với lý do các bị cáo có thân nhân tốt, đạt được nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn nhận tội.
Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân bị bắt giữ và tử vong tại trụ sở công an là ông Hoàng Văn Ngài (trú phường Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông). Theo kết luận của cơ quan công an, ông Ngài chết là do điện giật.
Bị cáo Lê Mạnh Nam - khi đó là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa chính là người ký lệnh triệu tập ông Ngài đến cơ quan điều tra. Sau khi ông Ngài chết, gia đình ông đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết bất thường của ông.
Tại phiên tòa sáng nay, hai bị cáo Nam và Tùng dù thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật của mình nhưng cho rằng việc phạm tội là do "muốn nhanh chóng khám phá chuyên án phá rừng", còn chuyện ông Ngài tự tự chết là "ngoài dự tính” của các bị cáo.
Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vẫn bức xúc cho rằng ông Ngài không tự tử, đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ vì nghi ngờ ông đã bị đánh đập dẫn đến tử vong khi đang bị tạm giữ tại trụ sở công an.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, chiều 14-3-2013, lực lượng Quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Gia Nghĩa bắt được bà Lý Thị Mỵ và Lý Thị Sông (cùng trú tại xã Đắk Drông, Cư Jút, Đắk Nông) đang phá rừng thuộc lâm phận của đơn vị này quản lý.
Bảo vệ rừng đã bàn giao 2 bài Mỵ, Sông cho Công an thị xã Gia Nghĩa. Công an đã ra quyết định tạm giữ hành chính hai bà này.
Sáng hôm sau, các ông Sùng A Tú và Hoàng Văn Pá (là người nhà của bà Sông và Mỵ) đến xin bảo lãnh cho hai người về nhưng cũng bị Công an thị xã Gia Nghĩa tạm giữ “để điều tra”.
Tại cơ quan công an, ông Tú và Pá đã cho lời khai là có thêm ông Hoàng Văn Ngài (là chồng bà Sông) và Sùng A Lý (con trai ông Tú) cũng liên quan vụ phá rừng. Công an đã mời ông Ngài và Lý lên trụ sở để làm việc.
Đến ngày 15-3-2013, bị cáo Nam ra lệnh bắt các ông Ngày, Pá và Tú giam tại phòng làm việc của Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Gia Nghĩa.
Đến khoảng 16g ngày 17-3-2013, ông Ngài được phát hiện “bị điện giật, tử vong trong buồng giam”.
Theo cáo trạng, để "hợp thức hóa" việc giữ người trái pháp luật này, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới viết giấy đề xuất tạm giữ đề ngày 16-3-2013 nhằm mục đích tạo chứng cứ pháp lý.
Còn Tùng cũng chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các quyết định tạm giữ, chấm dứt việc tạm giữ đối với các ông Ngài, Pá, Tú.
Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận ông Ngài chết do tự tử và không khởi tố vụ án hình sự. Hai ông Nam và Tùng không phải chịu trách nhiệm gì về cái chết của ông Ngài.
Tuy nhiên, gia đình ông Ngài tiếp tục khiếu nại và đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ những bất thường trong cái chết của ông Ngài.
Đến tháng 7-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới khởi tố vụ án hình sự và bắt giam hai bị cáo Nam, Tùng về hành vi giữ người trái pháp luật.
Sau phiên tòa với kết quả hai bản án treo dành cho 2 công an trên, gia đình nạn nhân Hoàng Văn Ngài cho biết vẫn không đồng ý với kết quả điều tra cũng như bản án quá nhẹ đối với các công an nên sẽ tiếp tục kháng cáo bản án. (Pháp Luật TP.HCM 10/4; Tuổi Trẻ 9/4)đầu trang(
9-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Đinh Văn Giới (ngụ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng.
Trước đó, vào cuối năm 2014, tại ga Đà Nẵng, cơ quan công an phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra một tàu hàng chạy từ TP.HCM đi Hà Nội. Qua đó phát hiện tại toa xe số hiệu 131470 của đoàn tàu này có chứa một lượng lớn gỗ gụ. Theo lộ trình, lô hàng này được vận chuyển bằng đường bộ từ Gia Lai về ga Thạch Trụ (Quảng Ngãi) rồi đưa lên tàu ra Nam Định bán.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Giới (chủ hàng) đã cung cấp hồ sơ lâm sản liên quan đến lô hàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ các giấy tờ liên quan, cơ quan điều tra phát hiện hồ sơ lâm sản trong khi lưu thông không đúng theo quy định, không có bản chính, không thể hiện nguồn gốc lô hàng, bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột ký xác nhận nhưng không ghi thời gian… Nghi ngờ đây là hồ sơ giả để hợp thức hóa số gỗ lậu trên nên công an tiến hành tạm giữ.
Qua giám định, hai hợp đồng mua bán gỗ, hai hóa đơn GTGT, ba bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột là giả, nội dung không có thật. Hình dấu tròn của Hạt Kiểm lâm, hình dấu chức danh hạt trưởng và hình dấu tên ông Kpă Y Ngọc (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột) trong các bảng kê lâm sản cũng được làm giả rất tinh vi. Chữ ký bên dưới cũng không phải của ông Y Ngọc. Giới thừa nhận thông qua trung gian đã mua bộ hồ sơ giả này từ một người tên Lưu Văn H. (ngụ Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định) nhằm mục đích hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản khi buôn bán, vận chuyển lô hàng gỗ gụ.
Để đưa hàng lên được tàu hỏa, Giới đã thuê Công ty N.H (trụ sở tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) ký hợp đồng vận chuyển với ga Thạch Trụ. Theo đó, Công ty N.H làm đơn xin xác nhận hồ sơ lâm sản để Hạt Kiểm lâm Đức Phổ xác nhận tính hợp pháp của lâm sản, do đó hàng được công ty đường sắt cho phép bốc dỡ lên tàu. Giới phải trả cho Công ty N.H 15 triệu đồng để lo các thủ tục này.
Theo cơ quan chức năng, gỗ gụ lau thuộc nhóm IIA là thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. (Pháp Luật TP.HCM 10/4)đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk có 3 con voi nhà bị chết làm đàn voi nhà tỉnh này giảm chỉ còn 45 con. Riêng voi rừng, có 2 con bị giết hại và hiện chưa thể thống kê chính xác nơi đây còn bao nhiêu voi rừng. Việc bảo tồn voi chậm trễ của tỉnh này đang làm những chú voi cuối cùng “chết dần, chết mòn”...
Vào năm 2006, dự án bảo tồn voi Việt Nam được Chính phủ phê duyệt triển khai tại 3 tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk và Nghệ An. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên lập trung tâm bảo tồn voi. Từ năm 2011, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đi vào hoạt động với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và sinh sản của đàn voi nhà; giám sát voi rừng. Nhưng trung tâm này hoạt động chỉ trên danh nghĩa vì trụ sở phải đi mượn và thiếu chuyên gia, bác sĩ chăm sóc voi. Đến ngày 30-3 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk mới có quyết định giao 200ha đất rừng khộp tái sinh ở tiểu khu 462, thuộc xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) để xây dựng Trung tâm bảo tồn voi.
Vào năm 2013, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt “Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020” với tổng kinh phí tăng gần 85 tỷ đồng (thay cho “Dự án Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 - 2015). Nhưng trong số 85 tỷ đồng thực hiện dự án, có 60% kinh phí từ Trung ương, số còn lại do ngân sách của tỉnh và tài trợ của các tổ chức nước ngoài.
Do nguồn kinh phí từ Trung ương chưa được cấp, hiện tỉnh chỉ cấp kinh phí theo kiểu “nhỏ giọt” nên trung tâm chỉ đủ trả lương cho cán bộ, nhân viên. Nếu có đủ kinh phí, trung tâm này cũng cần ít nhất 3 năm nữa mới xây dựng và hoàn thiện được các hạng mục như: bệnh viện voi, khu chăn thả voi... Vì thế, hiện trung tâm này chưa có các chuyên gia và máy móc để cứu chữa, điều trị cho những con voi bị ốm hay gặp nạn.
Việc bảo tồn diễn ra ì ạch nên từ năm 2007 đến năm 2014 đã có 21 con voi nhà và 17 con voi rừng bị chết. Dù các cơ quan chức năng địa phương xác định voi nhà chết vì già yếu, nhưng các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân voi chết là do bị khai thác quá sức (voi phục vụ du lịch, sản xuất) và không được chăm sóc tốt (chế độ ăn uống, chăn thả…).
Voi nhà Đắk Lắk vốn là voi rừng được săn bắt và thuần dưỡng, nên đời sống, tập quán sinh hoạt của chúng vẫn giữ nguyên những thói quen hoang dã. Vì thế, nhu cầu về thức ăn trong ngày của một con voi nhà rất lớn (khoảng 3 tạ cỏ và hàng trăm lít nước) và voi còn có thói quen ăn uống lai rai liên tục từ 70% - 80% thời gian trong ngày. Khi về buôn làng, voi phải phục vụ cho nhu cầu du lịch của con người, khẩu phần ăn lại thấp và mắc bệnh nhưng không được chữa trị kịp thời. Bởi thế, voi nhà cứ “chết dần, chết mòn” khi bị vắt kiệt sức.
Còn việc chuyển đổi diện tích lớn đất rừng sang trồng cây công nghiệp cũng đã khiến môi trường sống của voi rừng bị thu hẹp (từ năm 2005 - 2012, diện tích rừng tự nhiên của 3 huyện có voi hoang dã sinh sống là Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H’leo đã giảm gần 14.000ha), làm voi rừng thiếu thức ăn và chết.
Theo dự án bảo tồn voi Đắk Lắk, chủ voi sẽ được trả tiền khi voi đẻ con. Nhưng khả năng sinh sản của voi nhà Đắk Lắk những năm gần đây có tỷ lệ gần như bằng 0 vì môi trường cho việc gặp gỡ, giao phối của voi bị hạn chế bởi chủ voi thường quản lý voi độc lập, ít thả voi sống cùng nhau. Chính việc quản lý voi theo hộ cá thể và theo cách của các công ty du lịch đã làm trở ngại cho việc sinh sản của đàn voi nhà. Với “tốc độ” voi chết và khả năng sinh sản như vậy, khoảng 10 năm nữa đàn voi nhà Đắk Lắk sẽ bị xóa sổ. Đàn voi rừng cũng chịu chung số phận nếu không có biện pháp bảo tồn kịp thời. (Sài Gòn Giải Phóng 10/4)đầu trang(
9.4, trong khuôn khổ chiến dịch Chấm dứt sử dụng sừng tê, Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) kết hợp với Tổ chức Cứu trợ hoang dã (WildAid) công bố chiến dịch Ký tên cứu tê giác.
Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người Việt Nam về tác dụng thực sự của sừng tê và kêu gọi cộng đồng cùng hành động bảo vệ các loài tê giác trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Hưởng ứng chiến dịch, lần đầu tiên hàng chục nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ các lĩnh vực khác nhau đã chụp hình với thông điệp “Cứu tê giác” và chia sẻ nó trên các mạng xã hội.
Ca sĩ Hoàng Bách cùng cậu con trai biệt danh Tê Giác, cặp bố con nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về chương trình này: “Có một điều tuyệt vời mà tôi nghĩ, rất tốt cho con và cả tôi là thông qua những hoạt động rộng rãi cùng con, tôi đã khám phá và hiểu thêm nhiều điều ở con và chính mình", "Được cùng bố tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc vì cộng đồng là một phần thưởng đối với Tê Giác”.
Cùng đồng hành với hai bố con ca sĩ Hoàng Bách ủng hộ chiến dịch còn có: cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi, nghệ sĩ múa Linh Nga, diễn viên Hồng Ánh, Huỳnh Lập, Diễm My 9x, ca sĩ Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hà Okio, Lê Cát Trọng Lý, Nathan Lee, Trọng Khương, Trà My Idol, nhà báo Trác Thúy Miêu cùng chồng Nguyễn Hậu, người mẫu Lê Thúy, Xuân Lan, Hoàng Yến, Kelbin Lê, Thanh Thảo, Thùy Trang…(Khoa Học & Đời Sống + Người Lao Động 10/4)đầu trang(
Không xử lý được phá rừng vì có cán bộ trong đó”
“Những vụ phá rừng không xử lý được vì có cán bộ trong đó. Cán bộ có nhận đất, có nhận rừng, có buôn bán đất đai, có chỉ đạo bật đèn xanh cho phá rừng...”
Ông Nguyễn Đức Luyện, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nêu ý kiến như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (2011-2020) do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chiều 9-4.
Cuộc họp do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì với sự tham dự của đại diện các tỉnh Tây nguyên, Bình Phước, Ngân hàng Nhà nước, các bộ Công thương, Tài nguyên - môi trường, Tài chính, Công an...
Được mời phát biểu, ông Nguyễn Đức Luyện nói trước cuộc họp ông có gửi báo cáo đến Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, ông Luyện “xin được nói những nội dung ngoài báo cáo, kiến nghị chưa có trong báo cáo”.
“Tài nguyên rừng ở Đắk Nông đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng và chất lượng. Cá nhân tôi theo dõi lĩnh vực này thấy số liệu hằng năm không như báo cáo nên khó khăn trong việc làm chính sách” - ông Luyện mở đầu.
Theo ông Luyện, hiện Đắk Nông chỉ còn 334.000ha rừng, giảm so với diện tích rừng công bố hằng năm khoảng 29.500ha. Trữ lượng gỗ tỉnh này chỉ còn 29 triệu m3. “Như vậy, Đắk Nông sẽ đối mặt hai cái khó là nguồn nước và sa mạc hóa - ông Luyện tiếp - Độ che phủ rừng hiện chỉ còn 36%, tính luôn cây công nghiệp, cao su mới được 39% thì nguy cơ quá lớn với Đắk Nông”.
“Báo cáo của chúng tôi và các tỉnh nói có nhiều nguyên nhân mất rừng. Tuy nhiên, qua thực tế công việc chúng tôi thấy có hai nguyên nhân mang tính cội nguồn gốc rễ của vấn đề cần xử lý. Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến cán bộ. Những cuộc phá rừng không xử lý được vì có cán bộ trong đó."
"Cán bộ có nhận đất, có nhận rừng, có buôn bán đất đai, có chỉ đạo bật đèn xanh cho phá rừng. Do đó nó cứ lùng nhà lùng nhùng, sang nhượng lung tung đâu xử lý được, công an cũng bó tay. Chúng tôi đi thực tế nhận ra nguyên nhân mất rừng nhưng không làm rõ nguyên nhân, không làm rõ được trách nhiệm vì có... quân ta trong đó” - ông Luyện ý kiến.
Trong khi đó, ông Y Dhăm Ênuôl - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết trong tám năm qua, rừng ở Đắk Lắk giảm khoảng 52.000ha, tương ứng với 4% độ che phủ. Trong số diện tích giảm này có sai số do thống kê. Vấn đề ông Y Dhăm Ênuôl đặt ra là áp lực di dân ngoài kế hoạch tạo sức ép lên rừng.
“Người di cư giờ đi cả ôtô chứ không phải vài hộ nữa. Đa số họ là hộ nghèo. Họ không có gì cả, chỉ có bộ đồ trên người nên gây áp lực cho đất sinh hoạt, sản xuất” - ông Y Dhăm Ênuôl nói. Theo ông, cần phải tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân một cách thường xuyên về bảo vệ, phát triển rừng.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh nước ta là một trong những nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Phát triển rừng là một trong những giải pháp để hạn chế biến đổi khí hậu. Ông Hải cho rằng mặc dù còn vô vàn khó khăn, kể cả khó khăn về kinh tế, cũng phải bảo vệ và phát triển rừng.
“Năm 2014, chúng ta đã triển khai nhiều công việc liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng. Chúng ta đã ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị định 118, tiếp tục sắp xếp các doanh nghiệp trồng rừng, thúc đẩy trồng rừng thay thế...” - ông Hải dẫn chứng.
Ông Hải nhấn mạnh: “Trong rất nhiều vụ vi phạm lâm luật có nhiều lực lượng ngầm đứng đằng sau. Nếu không phối hợp tốt hơn như công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương không cách gì phát hiện đầu nậu gỗ, đầu nậu rừng, đầu nậu lâm sản mà chỉ bắt được mấy ông cửu vạn. Ngoài sức ép lên rừng như di dân tự do. Rõ ràng, đằng sau đấy còn có các đối tượng vi phạm cần tiếp tục xử lý mạnh mẽ hơn...”. (Tuổi Trẻ 10/4)đầu trang(
Theo ông Y Dhăm Ênuôl- phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện Đắk Lắk có 15 công ty lâm nghiệp. Trong số này, 13 công ty nhiều tháng nay nhân viên không có lương, sống dở chết dở.
“Việc quản lý rừng cũng liên quan đến đời sống kiểm lâm, liên quan đến kế sinh nhai của người bảo vệ rừng. Cơ chế chính sách hiện có nhiều bất cập. Những người làm việc bảo vệ rừng không đủ sống. Phải làm sao cho người giữ rừng đủ sống mới giữ rừng được” - ông Y Dhăm Ênuôl kiến nghị.(Tuổi Trẻ 10/4)đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Song song với công tác quản lý và bảo vệ gần 11 nghìn ha rừng trên địa bàn, thời gian qua, Chi cục kiểm lâm Hải Dương còn tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản và chăn nuôi động vật hoang dã. Qua đó đã giảm đến mức thấp nhất các vụ vi phạm trong lĩnh vực này.
Theo thống kê của Chi cục kiểm lâm Hải Dương, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 80 doanh nghiệp, hộ cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh lâm sản và hơn 100 hộ chăn nuôi động vật hoang dã. Để hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản đi vào nề nếp, Chi cục chỉ đạo các Hạt kiểm lâm cơ sở bám sát địa bàn,tập trung tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn làm thủ tục về quản lý cùng các qui định của pháp luật đến từng hộ kinh doanh, chế biến lâm sản.
Bên cạnh đó, chi cục còn cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát và phát hiện xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chính sách pháp luật mới cho các hộ kinh doanh để họ nắm chắc các qui định của nhà nước, hạn chế được những vi phạm không đáng có trong lĩnh vực quản lý lâm sản.
Trong năm 2014, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lý 75 vụ vi phạm, nộp ngân sách trên 1,3 tỉ đồng. Có được kết quả trên phần lớn là nhờ lực lượng kiểm lâm đã làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp với tăng cường kiểm tra nắm chắc địa bàn. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi cục kiểm lâm đặt mục tiêu tiếp tục giảm các vụ vi phạm, đặc biệt là các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến lâm sản và chăn nuôi động vật hoang dã. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, kinh doanh và chế biến lâm sản phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Đài PTTH Hải Dương 9/4)đầu trang(
Từ đầu năm 2015 đến nay, các ngành chuyên môn trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt được hơn 200 hồ sơ khai thác lâm sản các loại.
Theo hồ sơ cấp phép, các cơ sở đã khai thác được trên 33.000 m3 gỗ tròn các loại, hơn 2 triệu cây nứa và 830.000 tấn nguyên liệu giấy. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là nhiều khu rừng trồng nguyên liệu giấy đã đến tuổi khai thác nhưng không có đường lâm sinh nên khó khăn trong khâu vận chuyển, chi phí cao đã phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng rừng.
Tỉnh Bắc Kạn cũng đang chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường lâm nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 để tạo điều kiện thuận lơi cho việc khai thác rừng trồng, tiêu thụ lâm sản cho người nông dân. (Đài PTTH Bắc Cạn 9/4)đầu trang(
Xuất khẩu gỗ giảm trên 6% trong quý I/2015 so với cùng kỳ năm trước với 2 lý do chính: tỷ giá thay đổi và việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ.
Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Vifores), những năm trước tăng trưởng xuất khẩu ngành gỗ tương đối mạnh, trung bình 20%/năm. Nhưng riêng quý I/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ giảm trên 6% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu gỗ ngoài trời sang thị trường châu Âu chứng kiến mức sụt giảm ở hầu hết ở các thị trường châu Âu, trong đó, có những thị trường giảm hơn 30% như Hà Lan.
Theo đánh giá của các DN thành viên Vifores, nhu cầu nhập khẩu sản phẩm gỗ ngoài trời của châu Âu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng Euro lại liên tục giảm khiến việc xuất khẩu sang thị trường này thêm khó khăn.
Xuất khẩu gỗ dăm mảnh sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng liên tục giảm trong 3 tháng đầu năm do các DN nhập khẩu liên tục giảm giá từ mức 138 USD/tấn xuống chỉ còn 120 USD/tấn.
Bên cạnh đó, nhiều DN xuất khẩu gỗ gặp khó khăn trong việc chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp đối với những sản phẩm xuất khẩu nhất là đối với các thị trường khó tính như Mỹ, EU.
Năm 2014, ngành gỗ đã sử dụng 2 triệu m3 gỗ cao su và 1 triệu m3 gỗ phân tán, gỗ vườn có nguồn gốc trong nước. Tuy nhiên, cái khó của DN là chứng minh được đây là gỗ hợp pháp để xuất khẩu. Vì vậy, đề nghị Bộ NN&PTNT cần có thông tư hướng dẫn việc chứng nhận tính hợp pháp của loại gỗ này, ông Quyền nói.
Từ kiến nghị của Vifores, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp nhanh chóng hoàn thiện dự thảo, chậm nhất là đến ngày 30/6 phải trình Bộ ban hành thông tư chứng minh tính hợp pháp của gỗ cao su và gỗ vườn ở Việt Nam. (Chính Phủ 9/4)đầu trang(
Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, trong năm 2015 ngân hàng sẽ dành khoảng 20.000 - 22.000 tỷ đồng cho vay phát triển cây mắc ca tại Việt Nam.
Vừa qua, LienVietPostBank tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 với nhiều điểm nổi bật. Đáng chú ý trong đại hội lần này là việc ngân hàng sẽ dành khoảng 1 tỷ USD cho vay phát triển cây mắc ca tại Việt Nam, đồng thời cắt giảm tỷ lệ cổ tức năm 2014 về mức 6% thay vì 10% như dự kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 trước đó.
Là ngân hàng có quy mô tầm trung, sau nhiều năm hoạt động ổn định trên thị trường tài chính thì từ năm 2011 trở lại đây, kết quả kinh doanh của LienVietPostBank có dấu hiệu “đi giật lùi”. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 968 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2011; năm 2013 lại tiếp tục giảm đến 31% và chỉ đạt 664 tỷ đồng. Mới đây nhất, lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 535 tỷ đồng, giảm tiếp 19%. Việc kết quả kinh doanh liên tục giảm từ năm 2012 đến nay như một “hiệu ứng domino” kéo theo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông lần lượt giảm từ 10% (năm 2012) xuống 8% (năm 2013) và đến nay chỉ còn lại 6% (năm 2014).
Việc “thất hứa” về cổ tức năm 2014 của LienVietPostBank đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ “tiết kiệm” được một khoản tiền lớn trả cho cổ đông. Dự kiến, với 646 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện nay, LienVietPostBank chỉ chi khoảng 384 tỷ đồng thay vì 646 tỷ đồng (nếu như trả cổ tức 10%).
Lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm trong năm qua, ông Nguyễn Đức Hưởng cho biết: “Việc đổi mới biên chế, chi phí mở rộng mạng lưới và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tập trung vào việc phát triển công nghiệp đã khiến lợi nhuận năm 2014 giảm so với năm 2013”.
Trong vài năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của LienVietPostBank được đánh giá không mấy thuận lợi. Ngân hàng nhiều lần “cắt” và “giấu” báo cáo tài chính lẫn thuyết minh báo cáo tài chính. Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 3/2014, lợi nhuận trước thuế lỗ 20 tỷ đồng đã khiến lãnh đạo ngân hàng quyết định… “cất" thuyết minh báo cáo tài chính thay vì công bố rộng rãi cho nhà đầu tư biết.
Mặc dù tình hình kinh doanh không khả quan nhưng bỗng chốc LienVietPostBank được biết đến như một “đại gia” khi tuyên bố dành hàng chục ngàn tỷ đồng cho việc phát triển cây mắc ca - một loại cây mới du nhập vào Việt Nam.
Mắc ca là một loại cây thu hoạch quả, có vỏ cứng và nhân giàu chất béo hơn nhiều so với điều, lạc và hạnh nhân… được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp thực phẩm. Giá quả khô hiện nay được “quảng cáo” có giá 300.000 đồng/kg, hạt vỏ nứt 400.000 đồng/kg, nhân có giá lên đến 1 triệu đồng/kg. Loại cây này có nguồn gốc từ nước Úc và phát triển mạnh mẽ tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Trung Quốc, Việt Nam…
Cuốn theo phong trào “nhà nhà trồng mắc ca, người người trồng mắc ca”, LienVietPostBank dường như đang “bất chấp” việc lợi nhuận kém để đẩy mạnh việc phát triển mắc ca. Lãnh đạo nhà băng đang dành một sự “ưu ái” rất lớn cho loại cây này trong chiến lược kinh doanh của mình. Tại ĐHCĐ 2015, ông Nguyễn Đức Hưởng cho biết: “Trong điều kiện nguồn vốn đang dư thừa, LienVietPostBank thực hiện phương châm trâu đi tìm cọc chứ không để cọc đi tìm trâu, tức là cán bộ ngân hàng phải tổ chức nghiên cứu kinh tế, tìm ra các đối tượng đầu tư. Chẳng hạn như phát triển cây mắc ca, các bộ tín dụng ngân hàng phải là người nông dân thực thụ để hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng mắc ca hiệu quả vào 5-7 năm tới. LienVietPostBank sẽ dành 20.000 - 22.000 tỷ đồng để cho vay phát triển mắc ca tại Việt Nam”.
Việc ngân hàng mạnh tay “đổ vốn” vào một loại cây quá mới tại Việt Nam đã khiến nhà đầu tư khi tham dự đại hội không khỏi lo ngại bởi sự rủi ro và chính sách Nhà nước chưa thực sự rõ ràng đối với loại cây này. Theo như tìm hiểu của phóng viên, ngay như “thánh địa” của mắc ca là đất nước Mỹ, Úc, Trung Quốc thì người ta cũng chỉ trồng mắc ca một cách giới hạn.
Việc LienVietPostBank “đổ vốn lớn” vào loại cây này dấy lên cho dư luận câu hỏi, lãnh đạo ngân hàng có suy nghĩ đến lợi ích của cổ đông không khi mang một lượng lớn tiền đi đầu tư vào một loại cây tiềm ẩn rủi ro như vậy. Liệu trong “canh bạc đỏ đen” này, ai sẽ gánh lấy trách nhiệm cho những rủi ro mà nhà đầu tư có nguy cơ gặp phải? (Công Lý 9/4)đầu trang(
9-4, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (2011-2020) đã tiến hành phiên họp lần thứ VIII, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.
Tại phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 và quý I năm 2015. Trong năm 2014, cả nước đã tiến hành giao khoán bảo vệ 5.403.000 ha rừng; xử lý 25.658 vụ vi phạm lâm luật; trồng mới 223.840 ha rừng tập trung, 56 triệu cây phân tán và chăm sóc hơn 433 nghìn ha rừng mới trồng; tổng giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 6,54 tỷ USD. Trong quý I năm 2015, xử lý 3.941 vụ vi phạm lâm luật, trồng mới 13.114 ha rừng và khoanh nuôi hơn 71 nghìn ha. Hầu hết các chỉ tiêu về bảo vệ và phát triển rừng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng (2011-2020) biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Rừng có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển bền vững, vì vậy phải xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả; huy động các nguồn lực, đi đôi với ban hành các chính sách phù hợp, bảo đảm cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là bà con sống gần rừng nâng cao nhận thức, có hành động thiết thực đóng góp vào công tác bảo vệ và phát triển rừng; thực thi nghiêm túc pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. (Quân Đội Nhân Dân + Tin Tức + VOV 9/4)đầu trang(
Thời gian gần đây, dọc khu vực sông Xà Lò, thuộc địa phận thôn Mô Níc, xã Sơn Kỳ, huyện vùng cao Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ngôi nhà xây trái phép " mọc lên như nấm" trên đất rừng địa phương quản lý khi có thông tin nơi đây sẽ quy hoạch xây dựng thủy điện.
Người dân tranh thủ xây nhà " đón đầu" dự án nhưng chính quyền địa phương thiếu cương quyết xử lý.
Những ngôi nhà tạm bợ không người ở được dựng vội trên diện tích đất rừng thuộc Tiểu khu 247 địa bàn thôn Mô Níc xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi có thông tin khu vực này nằm trong quy hoạch xây dựng thủy điện, hơn 10 hộ dân ở xã các Sơn Kỳ, Sơn Gian, huyện Sơn Hà và xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa dựng nhà trái phép trên đất rừng.
Ông Tạ Tiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đất này do địa phương quản lý nên việc người dân tự ý xây dựng nhà "đón đầu" dự án như vậy là vi phạm: “Theo nguyên tắc dân lấn chiếm làm nhà trái phép không xin ý kiến cấp thẩm quyền cho phép thì phải đề nghị tháo dỡ. Việc này Hạt đề nghị với UBND xã Sơn Kỳ thành lập đoàn và củng cố hồ sơ tổ chức cưỡng chế theo quy định, ký cam kết thông báo rộng rãi cho nhân dân. Hạt đề nghị với xã cương quyết tháo dỡ”.
Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc người dân tự ý xây nhà trái phép xuất phát từ tin đồn khu vực này sẽ xây dựng thủy điện, còn chính quyền thì vẫn chưa có thông tin gì về xây dựng thủy điện trên địa bàn. Ông Quân cho biết sẽ xử lý "mạnh tay" với những trường hợp vi phạm: “Để mấy cái nhà này họ sẽ tiếp tục lấn lên rừng phòng hộ nên bắt buộc xã phải ra tay can thiệp và đề nghị là trước mắt vận động họ tự tháo dỡ, khi nào không được thì chính quyền địa phương sẽ can thiệp vào”.
Trong khi chờ chính quyền địa phương “ra tay” thì cứ sau vài đêm lại có thêm nhiều ngôi nhà xây trái phép mọc lên trên đất rừng thuộc xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương sẽ phải làm gì với những ngôi nhà này? Ông Trần Ngọc Thương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc trách nhiệm của xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà: “Sở NN-PTNT thôn sẽ làm việc với UBND huyện Sơn Hà, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với huyện Sơn Hà tổ chức kiểm tra, đề nghị huyện Sơn Hà tiến hành lập biên bản đình chỉ ngay và vận động đưa nhân dân ra khỏi đất qui hoạch sản xuất lâm nghiệp”.(VOV 8/4)đầu trang(
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc phát triển cây mắcca, ngày 8/4, Công ty Cổ phần Him Lam đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo dự án mắcca tại tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Him Lam khẳng định, dự án mắcca của Him Lam chỉ khuyến khích người dân trồng xen và trồng trên loại đất phù hợp, không khuyến khích người dân phá vỡ cây trồng đang sinh trưởng tốt để trồng mắcca.
Bên cạnh đó, Him Lam cam kết tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân cũng như bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, người trồng mắcca sẽ được bảo hiểm 100% (công ty bảo hiểm do Him Lam làm cổ đông chủ chốt) nếu làm theo đúng dự án.
Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Him Lam cho biết nếu địa phương nào ở Tây Nguyên còn do dự, chưa sẵn sàng triển khai và có quỹ đất phù hợp, Him Lam sẵn sàng đầu tư trồng 10.000 ha nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Him Lam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã xây dựng đề án dành từ 20.000-22.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi các hộ gia đình và doanh nghiệp với vốn tín dụng trung dài hạn trong 7 năm và ân hạn cả nợ gốc và lãi trong 5 năm đầu. Trong 3 năm tiếp theo khi mắcca bắt đầu cho thu hoạch và mang lại lợi nhuận cao, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ bắt đầu trả dần cả gốc và lãi. Cụ thể, lãi vay sẽ được nhập vào dư nợ gốc và gốc vay được trả theo tỷ lệ tăng dần từ năm thứ 5 đến năm thứ 7.
Mục tiêu của Him Lam từ giờ đến cuối năm 2015 là hoàn thành việc lập Hiệp hội mắcca Tây Nguyên, viện nghiên cứu mắcca, cũng như tiến hành xây dựng nhà máy chế biến mắcca để phục vụ mục đích phát triển mắcca lâu dài và bền vững.
Được biết, tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý sẽ quy hoạch vùng trồng mắcca, trước mắt dự kiến quy hoạch 22.025 ha giai đoạn 2015-2020, trên cơ sở tái canh một số cây trồng đã già cỗi, hiệu quả kinh tế kém. Trong đó, trồng xen là 20.530 ha (chiếm 93% tổng diện tích), trồng thuần là 1.470 ha (chiếm 6% tổng diện tích) và 25ha là để xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất giống (chiếm 1% tổng diện tích).
Mục đích của việc tập trung chủ yếu trồng xen là không phá vỡ cơ cấu các cây trồng chiến lược tại địa phương và để tăng giá trị thu nhập trên một diện tích.
Ngoài ra, hai bên cũng sẽ kết hợp chặt chẽ trong việc cung cấp giống theo tiêu chuẩn quốc tế cho các hộ nông dân đồng thời kiểm soát chất lượng giống tại các cơ sở, đảm bảo không thiệt hại cho bà con nông dân về sau. (Vietnam+ 9/4)đầu trang(
Tiếng máy cưa gầm rú suốt ngày, mùi hóa chất tẩm gỗ hòa vào không khí phát tán trên diện rộng, xe chở gỗ về nhà máy hoạt động từ sáng sớm đến tận khuya khiến đường sá hư hỏng nặng, bụi bay mù mịt...
Đó là thực trạng do một nhà máy chế biến gỗ ở ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo gây ra. Hàng chục hộ dân phải chịu đựng tình cảnh này gần một năm qua.
Nhiều người dân cho rằng họ thường xuyên bị “tra tấn” bởi mùi hôi của hóa chất, tiếng ồn… Cách xa nhà máy này hàng trăm mét, người dân vẫn nghe rõ tiếng máy cưa gầm rú.
Việc ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các tiểu thương. Chị Phạm Thị Vân, chủ quán nước ven đường cho biết: “Ngày trước cứ ngỡ có công ty thì thuận lợi cho việc buôn bán, nhưng nay tôi quá ngán ngẫm. Đường quá bụi thì mấy ai dám ngồi uống cà phê, trò chuyện như trước”.
Nhiều người dân lo lắng vì sự bình yên của vùng quê này đã không còn. Hàng ngày người dân phải đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi hôi của hóa chất, tiếng ồn của động cơ. Người già cũng như trẻ nhỏ, thường xuyên bị nhức đầu, viêm mũi. Hàng chục hộ dân ở đây đang mong những bức xúc của mình sớm được giải quyết.
Trao đổi với P.V về việc Công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ Hưng Hoàng gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn như người dân phản ánh, ông Nguyễn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết: “Ngay sau khi công ty đi vào hoạt động và bị người dân khiếu nại về ô nhiễm không khí, tiếng ồn, chúng tôi đã nhiều lần lập đoàn xuống kiểm tra, nhắc nhở phía công ty khắc phục. Khoảng tháng 8-2014 trở về trước công ty chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mới đây, qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận công ty có xây dựng hệ thống chứa nước thải, nhưng không biết đây có phải là hệ thống xử lý nước thải hay không. Tới đây, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền đến kiểm tra mới biết chính xác, chứ chúng tôi không có nghiệp vụ để thẩm định chính xác việc này. Tôi đã nhắc nhở phía công ty tuân thủ việc tưới nước đường 3 lần/ngày để đường bớt bụi. Tôi cũng đã kiểm tra việc hàng ngày công ty có thải nước ra môi trường, tuy nhiên đây là nước thải sinh hoạt chứ không phải nước ngâm hóa chất như bà con nói”. (Báo Bình Dương 9/4)đầu trang(
Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), thị trường xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đang có nhiều lợi thế.
Hai năm qua, xu hướng dịch chuyển thị trường xuất khẩu của Việt Nam từ Mỹ - Ãu - Nhật sang Mỹ - Á - Ãu và Trung Quốc đang nhập khẩu gỗ từ Việt Nam ngày một nhiều. Gỗ Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá gần 40% giúp doanh nghiệp Việt xuãt khẩu gỗ vào Mỹ thuận lợi hơn. Số liệu của Global Trade Information Service (Mỹ) cho thấy xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 vào Mỹ, Việt Nam tăng 16% trong khi Trung Quốc chỉ tăng 3% so cùng kỳ năm trước.
Trong 5 năm qua, dù suy thoái kinh tế nhưng ú lệ tăng trưởng của ngành gỗ Việt Nam vẫn đạt 15% và trở thành quốc gia cung cấp sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu đứng thứ 6 thế giới. Mục tiêu củạ ngành xuất khẩu gỗ năm nay là 7 tỉ USD và HAWA cho rằng con số này trong tầm taỵ. (Người Lao Động 9/4)đầu trang(
Quảng Ninh là một trong nhiều địa phương chịu sự ảnh hưởng to lớn do biến đổi khí hậu gây nên, do đó, việc xác định trồng rừng ngập mặn ven biển là giải pháp hữu hiệu nhất để ứng phó biến đổi khí hậu. Từ năm 1993, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khởi động dự án dưới sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Dự án được triển khai ở 10 tỉnh, thành phố.
Năm 1997, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã bắt tay ngay vào thực hiện Dự án: Pha 1 và 2 (giai đoạn 1997 - 2007) tại 22 xã, thuộc 8 huyện, thị và thành phố có diện tích ven sông biển. Dự án đã trồng 1.670ha rừng ngập mặn và phi lao với tỷ lệ sống và phát triển thành rừng đạt gần 60%.
Giai đoạn 2008 - 2013, Dự án pha 3 đã trồng được 665ha rừng tại các xã ven biển TP Móng Cái, TP Uông Bí, huyện Tiên Yên và Thị xã Quảng Yên. Tỷ lệ sống cao và đang phát triển thành rừng. Năm ,2014 đến nay Dự án pha 4 đang được triển khai với 2 tiểu dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước thải tại xã Bình Dương (Đông Triều) và xây dựng hệ thống nước sạch tại phường Hải Đông (TP Móng Cái). Đồng thời thành lập mới 2 đội ứng phó cấp cộng đồng và hỗ trợ tập huấn 2 lớp cộng đồng ứng phó với thảm hoạ cho đội thanh niên xung kích phường Hải Yên Tp. Móng Cái và phường Tuần Châu, TP Hạ Long.
Bà Trương Thị Hạnh, một người dân sống tại xã Thanh Lân, huyện Cô Tô cho biết: Cô Tô là huyện đảo, “bức tường xanh” rất quan trọng với người dân mỗi khi mùa mưa bão về, không chỉ thế còn mang đến nguồn lợi thủy hải sản phong phú, đa dạng. Hay nói chính xác, hệ thống rừng ngập mặn là “nồi cơm” có khả năng tái sinh cho người dân chúng tôi.
Ngoài ra, Quảng Ninh đã thành lập 6 đội tình nguyện viên (10 người/đội) bảo vệ rừng ngập mặn tại phường Hà An, xã Hoàng Tân (TX Quảng Yên); các xã Quảng Thắng, Quảng Phong, Quảng Minh (huyện Hải Hà); phường Hải Yên (TP Móng Cái). Các tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng quản lý và bảo vệ rừng, các hoạt động ứng phó với thiên tai, thảm hoạ, cách sơ cấp cứu ban đầu, cứu hộ, cứu nạn...
Đi đôi với việc thành lập, tập huấn các kiến thức kỹ năng về trồng, bảo vệ rừng, các thành viên của đội cũng được các cấp Hội lập danh sách quản lý theo hướng dẫn của TW Hội Chữ thập đỏ. Nhờ có các đội bảo vệ rừng được thành lập, thường xuyên kiểm tra, tuần tra, tuyên truyền, vận động nên ý thức người dân tại các địa phương có Dự án đã được nâng cao. Thông qua các lớp tập huấn góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo vệ rừng ngập mặn. Đơn cử, nhờ được tuyên truyền, người dân xã Đông Hải (huyện Tiên Yên) đã hiểu và có nhiều hoạt động hưởng ứng tích cực. Nhiều ngư dân sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ phương tiện tàu thuyền, đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng đánh bắt hải sản mang tính huỷ diệt như bằng kích điện, lưới sai quy cách ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Ông Nguyên Thanh Phương, Giám đốc BQL Vườn quốc gia Bái Tử Long cho biết: Hệ thống rừng ngập mặn rất quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái và là lá chắn tiền tiêu giúp con người ứng phó với những tai ương mà biến đổi khí hậu có thể gây ra.
Thảm thực vật rừng ngập mặn ở Quảng Ninh đang hồi sinh mạnh mẽ và dần hiện hữu một màu xanh rộng lớn . Dự án trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu ở Quảng Ninh bước đầu đã thành công, nó đang trở thành “bức tường xanh” vững chắc, là nơi cư ngụ của nhiều loài sinh vật cả dưới nước và trên cạn, từng bước cải thiện cuộc sống của người dân bám biển thông qua hoạt động đánh bắt, khai thác thủy hải sản bền vững. (Tài Nguyên & Môi Trường 9/4)đầu trang(
9/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quvết định cho chuyển mục đích sử dụng 16.741m2 rừng tại một phần tiểu khu 96A và 97, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương sang mục đích xây dựng khu Trung tâm dịch vụ hành chính Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
UBND tỉnh này giao Sở NN&PTNT hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng nêu trên; đồng thời lập kế hoạch bố trí quỹ đất lâm nghiệp để tố chức trồng rừng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang mục đích không phải lâm nghiệp. (Pháp Luật VN 10/4)đầu trang(
9.4, tin từ UBNDTP. Đà Nẵng đã nhận được đơn xin giữ lại nhà xây trái phép trên rừng Hải Vân (quận Liên Chiểu) của ông Ngô Văn Quang - giám đốc cty khai thác vàng ở Quảng Nam, để chuyển đổi mục đích sang xây dựng dự án khu du lịch sinh thái.
UBND thành phố đã giao cho các đơn vị liên quan xem xét. (Nông Thôn Ngày Nay 10/4)đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Theo báo cáo mới của Tổ chức bảo tồn rừng Fern, Liên minh châu Âu (EU) nằm trong số những nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới trên cơ sở bình quân đầu người đối với nông phẩm được sản xuất trên đất rừng trái phép.
Kết quả nghiên cứu của Fern cho thấy các nước thành viên Liên minh châu Âu trong năm 2012 đã nhập khẩu khoảng 6 tỷ euro (6,44 tỷ USD) tính theo giá trị đối với thịt bò, da, đậu nành và dầu cọ, mà bị coi là những sản phẩm chính liên quan đến nạn phá rừng nhiệt đới bất hợp pháp.
Bà Saskia Ozinga, điều phối viên chiến dịch của Fern cho biết đây là lần đầu tiên mà nhóm của bà thu thập được nhiều dữ liệu cho thấy phần lớn nạn phá rừng là bất hợp pháp. Các tài liệu cũng cho thấy Liên minh châu Âu đã dẫn đầu thế giới về nhập khẩu sản phẩm liên quan đến nạn phá rừng.
Bản báo cáo nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng trái phép rừng cho mục đích phát triển nông nghiệp thương mại chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa các vụ phá rừng nhiệt đới kể từ năm 2000 và ở nhiều quốc gia, nơi xảy ra tình trạng phá rừng này thì một nửa trong số các sản phẩm thu được là dành cho xuất khẩu.
Phá rừng bất hợp pháp có thể là kết quả của các thỏa thuận ngầm cấp phép cho hoạt động bất hợp pháp hoặc do tham nhũng tại các nền kinh tế theo hướng xuất khẩu.
Hầu hết hàng hóa bất hợp pháp giao dịch có liên quan đến việc chuyển đổi nguồn gốc từ Indonesia, Malaysia và khu vực Mỹ Latinh.
Năm 2008, Liên minh châu Âu đã cam kết giúp đỡ để tiến tới làm giảm 50% tỷ lệ phá rừng nhiệt đới vào năm 2020, và chấm dứt hoàn toàn tình trạng phá rừng trên thế giới vào năm 2030.
Tuy nhiên, với bằng chứng tiếp tục nhập khẩu nông phẩm chuyển đổi có liên quan đến nạn phá rừng bất hợp pháp, Fern khuyến cáo toàn bộ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu cần thông qua một kế hoạch hành động, từ một góc nhìn chính sách thương mại. Liên minh châu Âu và các nước thành viên cũng có thể thực hiện các chính sách mua sắm công theo hướng giải quyết các thách thức này.
Chẳng hạn như nước Anh đã ban hành các chính sách đối với việc mua bán dầu cọ nhằm đảm bảo tất cả hàng nhập khẩu của chính quyền là hợp pháp và bền vững vào năm 2016.
Trong tháng trước, Liên hợp quốc đã kỷ niệm Ngày Quốc tế về Rừng, một sự kiện trên toàn thế giới hướng tới việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc quản lý bền vững và bảo tồn rừng vì lợi ích phát triển.
Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết: "Rừng là không thể thiếu trong chương trình nghị sự phát triển hậu năm 2015."
Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 1,6 tỷ người trực tiếp phụ thuộc vào rừng để lấy lương thực, nhiên liệu, nơi ở và thu nhập.
Rừng cũng góp phần làm sạch không khí, điều hòa khí hậu. Tuy nhiên, nạn phá rừng và những thay đổi sử dụng đất rừng làm tăng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. (Vietnam+ 9/4)đầu trang(./.
Biên tập: Diệu Huyền
|
|||