Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 07 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã đang là vấn đề quốc gia, khu vực và toàn cầu, và trách nhiệm hành động không chỉ xuất phát từ mỗi cam kết quốc gia. Từ mục đích trên, cuộc họp thường niên lần thứ 10 của Mạng lưới thực thi bảo vệ động vật hoang dã ASEAN (ASEAN-WEN) đã được tổ chức tại Brunei Darussalam trong ngày 5 và ngày 6-5.
Tham dự cuộc họp gồm các đại biểu thuộc các cơ quan CITES, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát Môi trường các nước Brunei Darussalam, Indonesia, Lào, Malaysia, Phillippin, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Ban điều phối ASEAN-WEN và các tổ chức quốc tế: Cơ quan Liên Hợp quốc về tội phạm và ma túy (UNODC), Cơ quan điều tra Môi trường (EIA), các tổ chức phi chính phủ: Traffic, WWF, Freeland.
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần này gồm đại diện Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an). Tại cuộc họp này, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN-WEN và chuyển giao vai trò chủ tịch cho Brunei Darussalam.
Tại cuộc họp, các vấn đề nổi bật trong kiểm soát buôn bán các loài hoang dã được chú trọng, tập trung ở buôn bán xuyên quốc gia và sựhợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN. Đại biểu các nước ASEAN chia sẻ kết quả các nỗ lực thực thi cũng như các khó khăn, trở ngại.
Điều quan trọng, theo toàn thể đại biểu tham dự cuộc họp là sự hợp tác và hợp tác không ngừng giữa các cơ quan thực thi của các nước ASEAN để tạo những phản ứng kịp thời và triệt để trước tình trạng buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã tại khu vực Đông Nam Á, một trong những khu vực giầu tính đa dạng sinh học và đồng thời là khu vực phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã.
Nỗ lực hành động và hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cũng nhận được sự cam kết hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, hướng tới mục tiêu “chung tầm nhìn – chung hành động” vì các loài hoang dã của cộng đồng ASEAN. (Nhân Dân 6/5)đầu trang(
UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 6.5 cho biết mực nước các nơi trong tỉnh hiện thấp hơn cùng kỳ nhiều năm. Nắng nóng kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
oàn tỉnh đã có 11/17 khu vực rừng cảnh báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh). Một số địa điểm cảnh báo cháy cấp 5 như: rừng phòng hộ biên giới, Vườn quốc gia Tràm Chim (các khu A1, A3, A4, A5), rừng tràm Gáo Giồng (khu đội 1), rừng tràm Bắc Tháp Mười, rừng tràm Xẻo Quýt (kênh Xẻo Quýt tiếp giáp xã Mỹ Hiệp), rừng tràm Gò Tháp, rừng phòng hộ Phú Cường, trại giống Động Cát. (Thanh Niên 7/5)đầu trang(
Tỉnh ủy Ðác Nông vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện "hai tập trung và ba đột phá" được đề ra trong nhiệm kỳ qua cũng như giải pháp trong thời gian tới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn nạn phá rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững.
Theo đó, các cấp, các ngành cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, xử lý dứt điểm, nhanh chóng đối với trường hợp rừng bị phá nặng. Cần tập trung làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong bảo vệ rừng; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cùng tham gia bảo vệ rừng và hình thành phong trào toàn dân bảo vệ rừng. (Nhân Dân 6/5)đầu trang(
Sau vụ phá rừng ở khu vực Cà Nhông giáp ranh 2 huyện Đông Giang (Quảng Nam) và Hòa Vang (Đà Nẵng) những tưởng các lực lượng chức năng sẽ siết chặt công tác TTKS, quyết liệt ngăn chặn những hành vi tác động trái phép vào rừng.
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho biết, các cánh rừng nguyên sinh vẫn chưa thực sự bình yên. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi có chuyến thâm nhập thực tế.
Đêm 3-5, chúng tôi tiếp tục ngụy trang như những người lao động sau một ngày mưu sinh vất vả dưới phố về. Tuyến QL14G khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy, ô-tô ngược xuôi. Đoạn đường từ Ngầm Đôi (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) lên Dốc Kiền (xã Ba, H. Đông Giang), ngoài các khu du lịch sinh thái nằm sâu bên trong, còn lại là các rừng keo bạt ngàn. Đón chúng tôi phía dưới Trạm Kiểm lâm (KL) Dốc Kiền, anh bạn Cơ Tu quen thuộc tên Ràng dặn kỹ: “Tìm chỗ giấu xe ngồi chờ, điện thoại chuyển sang chế độ rung”.
Chỉ tay hướng đối diện, Ràng nói khẽ: “Cách đây 20 ngày, lâm tặc vận chuyển gỗ xuống tập kết ở Máng Lao này nhưng ô-tô dưới xuôi chưa kịp lên bốc thì lực lượng KL H. Hòa Vang phát hiện, thu giữ. Bây giờ, bọn chúng thay đổi địa điểm giao hàng rồi. Điều đáng nói là tình trạng vận chuyển gỗ lậu diễn ra gần tháng nay, dân mình ai cũng thấy, cũng biết, nhưng họ đều làm thinh vì sợ đám “con nghiện” chở gỗ trả thù. Với những hộ dân ở ven đường, lâm tặc thường đem đến cho họ những nỗi kinh hoàng, khiếp đảm, nên ban đêm, rất ít người ra đường”.
Thấy chúng tôi sốt ruột chờ đội ngũ xe máy chở gỗ, Ràng trấn an, mình cắm “đề-lô” rồi. Khi nào xe chở gỗ từ trong bãi vàng Tam Chinh (xã Ba) ra sẽ có người báo tin. Ràng kể, lịch hoạt động hàng đêm của “lâm tặc” rất đều đặn, đêm nào cơ quan chức năng tăng cường tuần tra thì chúng lùi thời điểm hoạt động lại rạng sáng, nếu thấy tình hình căng quá thì nghỉ…
Trời càng về khuya, trăng “rằm” càng tỏ. Chúng tôi nhẫn nại đợi chờ. Điện thoại trên tay Ràng bật sáng. Sau vài giây trao đổi với người bạn làm nhiệm vụ “đề-lô”, Ràng nhắc chúng tôi, cứ ngồi đây quan sát, chụp ảnh thì để sau. Liếc nhìn đồng hồ, lúc đó 0 giờ 30 ngày 4-5. Không chờ lâu, tiếng động cơ xe máy rõ dần, từ xa xuất hiện nhiều ánh đèn.
Khi đoàn xe chạy qua, chúng tôi đếm được 4 chiếc, mỗi xe chở 1 phách gỗ dài hơn 2m. Khoảng 10 phút sau, đoàn xe chở gỗ trở lên, theo hướng dẫn của Ràng, chúng tôi chạy xuống địa phận thôn Phú Túc, len lỏi vào các cánh rừng ven đường gần cầu Dốc Kiền (cũ). 4 phách gỗ dài 2,2m không rõ chủng loại được các lâm tặc vận chuyển cất giấu trong rừng keo cách đường lộ khoảng 30m.
Theo Ràng, gỗ tập kết ở đây đều có giao hẹn trước, nhưng chưa biết lúc nào xe mới lên bốc. Không tin, ngày mai, các anh cứ lên xem thử gỗ có còn không? “Bây giờ, các anh tranh thủ chụp ảnh rồi nhanh chóng xuống núi. Đừng để người khác nhìn thấy, rách việc của anh em mình” - Ràng dặn dò rồi quay đầu xe.
Cũng như bao lần trước, mỗi khi quay lại hiện trường cất giấu gỗ, chúng tôi đều nhận ra nhiều dấu lốp ô-tô mới, còn các phách gỗ thì đã vận chuyển tự lúc nào. Theo chứng cứ của chúng tôi ghi lại, trong hai đêm 28 và 30-4, lâm tặc vận chuyển cất giấu 6 phách gỗ dài từ 2-3m tại các khu vực trên. Riêng gần chân cầu U2 (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú), tinh ý lắm, chúng tôi mới phát hiện chiếc xe khách 12 chỗ cũ kỹ đậu trong vạt keo. Các băng ghế trên xe đều đã tháo rời. Hỏi các nông dân phát rẫy gần đó, thì không ai rõ chủ nhân của chiếc xe này, nhưng họ thường thấy đậu ở đây.
Khi nghe chúng tôi nói: “Xe này chỉ có chờ đến đêm chở gỗ lậu?”. Các bác nông dân nhìn quanh cảnh giác, rồi gật đầu cười… Xâu chuỗi lại các vụ việc, chúng tôi khẳng định, sau vụ Cà Nhông, rừng không còn chảy máu ồ ạt như trước nữa, nhưng ít ra vẫn còn hiện tượng “rỉ” máu như hiện nay.
Xuống đến Trạm Kiểm lâm Hòa Phú, chúng tôi dò hỏi các anh đang làm nhiệm vụ về tình hình chốt chặn, kiểm soát lâm sản ở đây mấy ngày qua, thì đều nhận được câu trả lời “không có gì”… Như vậy, số gỗ mà chúng tôi phát hiện qua từng đêm đã “bốc hơi” đi đâu? Câu trả lời, chúng tôi xin dành cho các ngành chức năng liên quan! (Công An Đà Nẵng 7/5)đầu trang(
6-5, sau khi khám nghiệm, gia đình đã khâm liệm, làm lễ an táng ông Dương Công Mại (SN 1954, trú xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Văn Tơ (SN 1957, trú xóm 7, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)-bị chết do ngạt khói.
Chiều 5-5, người dân thấy khu rừng Vạn Cơm (xã Bắc Sơn) bốc cháy dữ dội nên đã cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chữa cháy rừng. Trong đêm cùng ngày, sau khi dập lửa xong thì người dân hốt hoảng phát hiện thi thể ông Mại bị cháy sém.
Cơ quan công an huyện Thạch Hà điều tra cho thấy trưa 5-5, người dân có thấy ông Mại lên rừng Vạn Cơm đốt thực bì. Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết, quá trình đốt thực bì giữa nắng nóng, dẫn đến ông Mại bị ngạt khói dẫn đến tử vong.
Cùng ngày, Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên và người dân phát hiện lửa cháy rừng tại tiểu khu 32 (thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên). Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên cùng Công an huyện Cẩm Xuyên huy động lực lượng chữa cháy rừng.
Sau hai tiếng đồng hồ khống chế được lửa cháy rừng thì lực lượng chữa cháy phát hiện thi thể ông Tơ bị cháy đen. Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc điều tra cho thấy, sáng 5-5, ông Tơ lên phát quang, đốt những cành cây con còn sót lại tại khu vực rừng tràm của gia đình ông. Do trời khô, nóng lửa cháy lan ra nhanh dẫn đến ông Tơ bị ngạt khói, ngất xỉu dẫn tới bị chết cháy. (Pháp Luật TPHCM 6/5)đầu trang(
Đó là khẳng định của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ Cây di sản Việt Nam trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường bên lề Hội nghị Tổng kết 5 năm sự kiện bảo tồn Cây di sản Việt Nam.
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh cho biết việc không phải ngẫu nhiên mà Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (HBVTN&MT) khởi xướng việc bảo tồn cây thành Cây di sản. Như chúng ta đều biết, môi trường sống của chúng ta hiện nay đang từng ngày bị suy giảm, đặc biệt là sự mất cân bằng trong đa dạng sinh học. Cộng đồng trên toàn thế giới đang nỗ lực kêu gọi mỗi cá nhân hãy bảo vệ cây, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học cũng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội, Hội BVTN&MT Việt Nam đã chính thức phát động sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam. Kể từ đó đến nay, hàng nghìn hồ sơ cây từ hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đã được gửi về đăng ký xin được xét duyệt là cây Di sản Việt Nam. Trong suốt 5 năm, qua quá trình khảo sát và xét duyệt, Hội đồng cây Di sản Việt Nam đã  công nhận được trên 970 cây thuộc 70 loài thực vật trên cả nước là Cây Di sản Việt Nam.
Đóng góp lớn nhất cho môi trường sống lại là việc khơi dậy được tình yêu thiên nhiên, yêu cây xanh đến với tất cả mọi người, mọi tầng lớp và cộng đồng. Bảo vệ cây xanh không những có ý nghĩa với môi trường mà còn có tác dụng trong việc bảo tồn các nguồn gen quý, bảo tồn các giá trị văn hóa, tâm linh. Việc vinh danh Cây di sản còn mang ý nghĩa rất lớn trong giáo dục ý thức các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết trân trọng công lao các bậc tiền bối đã dày công vun trồng.
Ngoài ra, sự kiện vinh danh Cây di sản ở Việt Nam không chỉ được các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam quan tâm mà còn cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan báo chí quốc tế tạo sức lan tỏa tình yêu với cây xanh, với môi trường tới cộng đồng.
Như chúng ta đều biết, trong quá trình thực hiện vinh danh Cây di sản Việt Nam, ngoài những mặt đã làm được cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Đó là sau khi vinh danh Cây di sản, cần tổ chức các hội nghị, hội thảo hướng dẫn, phổ biến kiến thức cho cộng đồng cách chăm sóc và bảo vệ cây. Việc này, Hội BVTN&MT Việt Nam đã chú ý tới nhưng chưa thực hiện thường xuyên do gặp rất nhiều khó khăn, dẫn tới việc hiện nay sức khỏe một số cây cũng bị ảnh hưởng. Đây là điều mà Hội sẽ từng bước khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Tuy đã có hơn 970 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam nhưng so với sự đa dạng của hệ thực vật Việt Nam, so với nhu cầu thực tiễn đời sống xã hội, việc vinh danh còn chưa tương xứng với mong mỏi của cộng đồng cũng như với sự đa dạng sinh học vốn có của chúng ta.
Trong thời gian tới, để duy trì sự kiện vinh danh cây di sản, Hội BVTN&MT Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan thông tấn, báo chí để làm tốt công tác truyền thông, nâng cao phát huy tiềm năng tri thức của cộng đồng, đặc biệt trong việc chăm sóc, bảo vệ cây di sản. Bởi như chúng ta đều biết, lựa chọn để vinh danh Cây di sản Việt Nam đã khó, bảo vệ sức khỏe của các cây càng không hề đơn giản. Nhưng tôi nghĩ,  với tư duy của người Việt Nam, khoa học kỹ thuật của Việt Nam hoàn toàn có thể gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý giá này.
Vì vậy, trước hết chúng ta cần quan tâm hơn nữa việc áp dụng khoa học công nghệ trong việc chăm sóc các cây di sản. Chúng ta phải nắm rõ điều kiện sinh lý, sinh thái của từng loại cây cũng như điều kiện thổ nhưỡng nơi cây đang sống, từ đó đưa ra những phác đồ chăm sóc hiệu quả.
Thứ hai, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh xây dựng ban hành các cơ chế chính sách, từ đó tạo ra những hành lang pháp lý làm cơ sở cho việc bảo tồn Cây di sản Việt Nam.
Thứ ba, hiện nay, Hội BVTN&MT Việt Nam đang tích cực trao đổi, hợp tác học tập kinh nghiệm việc chăm sóc cây xanh với các tổ chức quốc tế cũng như các nước có nền khoa học tiên tiến để tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho việc bảo vệ cây di sản.
Thứ tư, đây là giải pháp quan trọng nhất, đó là việc tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Hội BVTN&MT Việt Nam mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương trong cả nước nỗ lực, phấn đấu để sự kiện Bảo tồn Cây di sản Việt Nam thực sự trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế phát triển xanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả nước. (Tài Nguyên & Môi Trường 6/5)đầu trang(
6.5, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hoa Phong Lan có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
Theo đó, ngày 25.4, tại khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, lực lượng kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã phát hiện trên xe ô tô mang BKS 73H – 0858 do Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, trú tại P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) điều khiển đang vận chuyển 180kg cây hoa Phong Lan, gồm Phong Lan Hoàng Thảo Xoắn (Dendrobium tortile) và Hoàng Thảo Thủy Tiên (Dendrobium palpebrac). Đối tượng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số Phong Lan trên.
Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, trước hành vi trên, đối tượng đã bị xử phạt về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.
Sau khi xử lý, số Phong Lan trên đã được tái thả, chăm sóc và bảo vệ tại phân khu dịch vụ hành chính thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm bảo tồn và phát triển.
Được biết, đây là vụ vận chuyển Phong Lan trái phép lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Quảng Bình. (Lao Động + Pháp Luật TPHCM 6/5)đầu trang(
Nằm trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thần Sa - Phượng Hoàng được giao quản lý, bảo vệ hàng nghìn ha rừng thuộc địa bàn tám xã, thị trấn.
Cùng với Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Cạn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng tạo thành liên khu sinh cảnh đá vôi Thần Sa - Bắc Cạn. Nơi đây, có nhiều loài động, thực vật quý‎ hiếm đặc trưng vùng núi đá Đông Bắc Bộ.
Cuối tháng 4-2015, chúng tôi đã có chuyến "lội rừng" cùng các đồng chí kiểm lâm thuộc Ban Quản lý Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng. Trực tiếp đưa chúng tôi vào rừng là đồng chí Phó Trưởng ban Hứa Văn Tiến.
Anh Tiến cho biết: Tận tụy “bám dân, bám rừng”, Ban Quản lý Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng đã đề ra các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả như: Khoán bảo vệ rừng đặc dụng cho các hộ dân, đơn vị quân đội; giao bảo vệ theo lô, khoảnh, tiểu khu cho từng kiểm lâm địa bàn; phối hợp với các huyện, tỉnh giáp ranh trong công tác bảo vệ rừng,... nên rừng đặc dụng Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng đang từng bước được bảo tồn và phát triển bền vững.
Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xây dựng, bảo tồn và phát triển một khu bảo tồn có mức độ đa dạng sinh học cao, có trữ lượng rừng tự nhiên lớn nhất hiện nay, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng hiện đang trực tiếp quản lý gần 40,3 nghìn ha rừng, trong đó có 17,4 nghìn ha rừng đặc dụng thuộc các xã: Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn, Cúc Đường, Phú Thượng và thị trấn Đình Cả.
Ngoài những di chỉ khảo cổ học, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như thác Mưa Rơi, hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, Mái đá Ngườm, Suối Tiên... thì Khu Bảo tồn còn có hệ sinh thái rừng núi độc đáo, có tính đa dạng sinh học phong phú với nhiều nguồn gien quý hiếm và là nơi cư trú của hơn 295 loài động vật và hơn 1.000 loài thực vật, trong đó có nhiều loại cây dược liệu quý, một số loài gần như đã tuyệt chủng.
Với đặc điểm địa hình đồi núi hiểm trở, lại nằm giáp ranh với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, với hàng nghìn hộ dân sống trong vùng lõi nên công tác bảo vệ, phát triển rừng gặp không ít khó khăn. Tại đây, kiểm lâm viên được “cắm” đến từng thôn bản nhằm giữ rừng tận gốc. Phải khá vất vả, chúng tôi mới đến được chốt Bản Mùn, xóm Thượng Lương xã Nghinh Tường, cách trụ sở Ban Quản lý gần 30km.
Gọi là chốt cho “oách”, chứ đó là căn lán nhỏ, vách ghép bằng ván gỗ, lợp bạt sơ sài, vừa đủ kê mấy tấm gỗ làm giường. Kiểm lâm viên Trần Đình Tứ cho biết, hầu hết thời gian là bám dân, bám rừng. Giám đốc Ban Quản lý đã phân công quản lý tận gốc cho 35 cán bộ kiểm lâm làm nhiệm vụ quản lý từng lô, khoảng, tiểu khu. Những cán bộ được phân công thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên diện tích mình phụ trách nên hiện tượng khai thác, chặt phá rừng trái phép không còn xảy ra. Tại một số “chốt” khu vực điểm nóng về khai thác gỗ và khoáng sản trái phép, anh em phải “cắm rừng” hàng chục ngày trời, ăn đồ hộp, uống nước khe, không điện, không sóng điện thoại.
Hiện, cả Khu có sáu trạm kiểm lâm địa bàn làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và 10 chốt đặt tại các tuyến đường trọng yếu, duy trì tổ chức tuần tra, truy quét trên rừng tận gốc nhằm phát hiện và ngăn chặn các vụ việc phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Ngoài ra, huyện cũng thành lập ba tổ chốt truy quét các đối tượng khai thác khoán sản trái phép trong rừng đặc dụng. Nhờ các chốt chặn này, tình hình khai thác lâm sản trái phép nhiều tháng nay đã “lắng xuống”, còn hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép cũng đã vắng bóng trong rừng đặc dụng.
Các trạm kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác tham mưu cho các xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ - phát triển rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng xuống tận các thôn, bản thông qua sinh hoạt xóm, tổ chức lồng ghép tại các buổi sinh hoạt các đoàn thể.
Trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý, chúng tôi được biết Ban đã xây dựng Quy hoạch phát triển rừng đặc dụng Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng đến năm 2020 với mục tiêu quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn nguồn gien, bảo vệ cảnh quan môi trường. Đây là cơ sở cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rừng đặc dụng nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước vào hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN.
Theo Quy hoạch này, 30 xóm thôn tại “vùng đệm” sẽ được đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng vốn đầu tư dự kiến 89 tỷ đồng. Xác định rừng có được bảo vệ và phát triển thì dự án đầu tư mới đem lại hiệu quả thiết thực, trong những năm qua Ban Quản lý đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế khảo sát điều tra về các loài linh trưởng: Voọc đen má trắng, Voọc mũi hếch, Vượn,... cây gỗ đinh, lim, sến, táu… để có giải pháp bảo tồn các loại động, thực vật quý hiếm này.
Muốn giữ rừng tận gốc, phát huy giá trị “rừng vàng” thì điều cần nhất chính là ý thức các hộ dân sinh sống trong Khu Bảo tồn, làm sao cho họ có thu nhập từ rừng mà không xâm hại tài nguyên. Với mục đích đó, hàng năm, Ban Quản lý Khu BTTN đều phối hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia mở các lớp tập huấn về khuyến nông- khuyến lâm, xây dựng quy chế quản lý rừng đặc dụng khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng, với mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con, đặc biệt là tìm kiếm các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
Dự án “Mở rộng mô hình trồng thâm canh cây chuối Tây theo hướng sản xuất hàng hóa tại một số xã trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng” là một hướng đi nhiều triển vọng. Có thu nhập từ rừng, người dân sẽ càng nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng.
Đồng chí Hoàng Văn Thanh, 53 tuổi, dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ xóm Thượng Lương, xã Nghinh Tường cho biết, đã hai năm nay “đóng cửa rừng”, không có ai được vào rừng lấy măng, đốn gỗ, nhờ vậy mà rất ít xảy ra cháy rừng. Rừng được bảo vệ tốt, không bị chặt phá nên nguồn nước cũng tốt theo, bà con đủ nước sinh hoạt và sản xuất. Người dân tuy không còn được hưởng chế độ khoán bảo vệ, khoanh nuôi rừng nhưng vẫn coi đó là tài sản của mình, tự giác trông coi, bảo vệ. Nghe nói các dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả cho thu nhập bền vững đang được triển khai tại các xã trong khu bảo tồn, ai cũng phấn khởi. Bà con phải thấy được rừng là vàng thì mới tự giác giữ rừng. (Nhân Dân 6/5)đầu trang(
Cần có biện pháp ngăn chặn người dân ở Nghệ An vào rừng lùng sục tìm cây thuốc quý bán cho thương lái đưa sang Trung Quốc
Thời gian gần đây, ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp... xuất hiện tình trạng người dân ồ ạt vào rừng khai thác các loại cây thuốc bán cho thương lái đưa đi Trung Quốc.
Có mặt tại xóm Đồng Nại, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp vào sáng 5-5, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều thương lái tất bật thu mua các loại cây dược liệu như cu li, ba gạc, huyết đằng, củ ba mươi... Hàng chục tấn dược liệu được thương lái phơi, đổ tràn ra bãi đất trống bên Quốc lộ 48C.
Trong vai thương lái, chúng tôi tiếp cận điểm tập kết cây dược liệu này. Chị Sầm Thị T., một người làm công tại điểm tập kết, tiết lộ: “Các loại cây dược liệu được người dân vào rừng khai thác rồi bán cho thương lái. Cứ vài ba ngày, bà chủ ở thị trấn Quỳ Hợp cho xe tải đến chở sang Trung Quốc bán, mỗi xe khoảng 10 tấn. Hàng thu gom đợt này nhiều nên ngày nào bà chủ cũng thuê 5-6 người làm nhưng không hết việc”.
Rời điểm tập kết tại xóm Đồng Nại, đi dọc Quốc lộ 48C từ huyện Quỳ Hợp sang huyện Tương Dương, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người dân vào rừng khai thác cây dược liệu. Anh Vi Văn Hòa, xã Yên Na, huyện Tương Dương, cho biết: “Cây cu li người Thái gọi là cây cút năng ni, khi bị đứt tay, chảy máu chỉ cần lấy lông cây đắp vào là cầm máu ngay. Trước đây, cây này mọc trong rừng nhiều lắm nhưng giờ ít dần do người dân chặt bán kiếm kế sinh nhai. Để có một bao cu li khoảng 20 kg, phải mất cả ngày lùng sục rừng sâu mới lấy được”. Ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, Nghệ An, xác nhận: “Khoảng 2 tháng trở lại đây, xuất hiện tình trạng nhiều người dân xã Yên Na vào rừng chặt cây cu li bán cho thương lái đem sang Trung Quốc”.
Tình trạng người dân đổ xô vào rừng khai thác và thương lái thu mua, tập kết dược liệu diễn ra công khai. Thế nhưng, chính quyền địa phương, ngành chức năng gần như đứng ngoài cuộc.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 5-5, ông Nguyễn Hữu Hiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp, thừa nhận: “Việc người dân khai thác, thương lái thu mua các loại lâm sản phụ, cây dược liệu là có, chúng tôi bắt và xử lý được một số vụ. Tuy nhiên, thương lái mở điểm tập kết, rầm rộ thu mua như thông tin các anh phản ánh giờ chúng tôi mới biết. Chiều nay, tôi sẽ cho anh em kiểm tra và xử lý ngay”.
18 giờ cùng ngày, phóng viên quay lại khu vực xóm Đồng Nại, xã Châu Quang, hoạt động mua bán, thu gom vẫn diễn ra bình thường nhưng chẳng thấy bóng dáng của lực lượng chức năng như phát biểu của ông hạt trưởng. Hàng chục tấn ba gạc, cu li, huyết đằng được các đầu nậu tập kết, phơi công khai bên Quốc lộ 48C.
Việc người dân vào rừng khai thác cây thuốc quý bán cho thương lái đưa sang Trung Quốc khiến nhiều diện tích rừng bị phá, sự đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An, lo lắng: “Người dân ồ ạt kéo nhau vào rừng khai thác các loại dược liệu khiến rừng bị phá, hệ sinh thái rừng bị đe dọa, nhiều loài cây dược liệu quý có nguy cơ bị tận diệt. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp, có biện pháp bảo vệ”. (Người Lao Động 7/5)đầu trang(
Cây di sản đang đối mặt với sự tàn phá thời gian, tàn phá của con người. Sau khi được vinh danh là Cây di sản, biết bao cây hàng trăm, hàng nghìn tuổi ra đi “không kèn, không trống”.
“Cụ táu” 2.100 tuổi, có từ thời An Dương Vương là linh hồn của làng Hương Lan (xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ). Tồn tại hơn 2 thiên niên kỷ bên miếu Thiên Cổ, “cụ” chứng kiến bao thăng trầm người dân nơi này.
Năm 2012, “cụ táu” được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trao danh hiệu Cây di sản Việt Nam. Vậy mà, những ngày này, người dân làng Hương Lan như ngồi trên đống lửa khi chứng kiến sự hấp hối của “cụ cây” già nhất Việt Nam. Qua 2 thiên niên kỷ, cụ táu đang đối mặt với tử thần khi thân cây bị sâu mọt đục khoét, thiếu chất dinh dưỡng, nhiều cành bị khô và chết dần.
“Cụ” sống thoi thóp, từng ngày một đang tiến dần đến cái chết không tránh khỏi, khiến cả làng mất ăn mất ngủ. Tìm cách chữa bệnh cho “cụ cây” không phải là điều đơn giản. Ba năm trước, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế để tìm phương pháp cứu chữa cây.
Thậm chí, hồ sơ theo dõi sức khỏe của “cụ táu” cũng được lập ra. Hai chuyên gia là TS Phạm Quang Thu (Viện Lâm nghiệp) và TS Paul Barber đến từ Australia đã phát hiện nấm và sâu bệnh tấn công cành cây. Theo TS Paul Barber, cây di sản cũng như người già vậy. Vì vậy việc chữa trị phải được tôn trọng và phải có liệu pháp riêng.
Tỉnh Phú Thọ đã lên phương án để cứu chữa như phá dỡ phần đất đá, bê tông đè lên gốc và rễ cây; cắt bỏ cành khô và cành tầm gửi, tìm những loại phân bón phù hợp đất và cây. Tuy nhiên, “cụ táu” vẫn đang chết dần. TS. Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch VACNE cho biết:  “Chăm sóc cây táu đang rất khẩn thiết. Làm sao kéo dài được tuổi thọ của cây là vấn đề khó, cần sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học. Hiện chúng ta chưa có đủ kinh phí, cũng như chuyên môn sâu để có thể tìm ra cách chữa trị cho cây táu. Do vậy, vẫn phải chờ kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Úc”. Ai bảo tồn, chăm sóc?
Hiện cả nước có khoảng 700 Cây di sản, các cây này có tuổi thọ trung bình từ 200 đến 300 năm và được vinh danh tại nhiều địa phương. Đây là những cây cổ thụ gắn liền với các giai đoạn lịch sử của dân tộc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của nhân dân. Được công nhận là Cây di sản nên các cây này ắt sẽ được bảo vệ, chăm sóc. Thế nhưng, có một thực trạng trái ngược đang diễn ra, đó là các cây đã tồn tại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm lại lặng lẽ chết chẳng bao lâu sau khi được công nhận Cây di sản.
Được công nhận là Cây di sản thì quý nhưng sau khi vinh danh, ai là người bảo tồn, chăm sóc các “cụ cây”? Theo ông Phùng Quang Chính - Thư ký Hội đồng Cây di sản Việt Nam (VACNE) thì VACNE  chỉ là một tổ chức phi chính phủ và không có quyền trong việc bảo vệ cây di sản. Tuy nhiên, Hội vẫn cử các nhà khoa học có chuyên môn hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc, bảo vệ Cây di sản khi được vinh danh. Sắp tới, Hội sẽ ra một tài liệu hướng dẫn người dân chăm sóc và bảo vệ cây một cách khoa học hơn, tài liệu này do chuyên gia Úc hỗ trợ. Kinh phí không có, Hội không thu bất cứ thứ gì của người dân khi làm thủ tục công nhận Cây di sản cũng không có nguồn thu nào khác nên đa phần việc chữa bệnh, mua thuốc cho cây là do ban quản lý tự lo liệu. Còn ban quản lý hàng trăm Cây di sản lại đang loay hoay với việc xin kinh phí, tìm Mạnh Thường Quân, tìm “thần dược”.
Hiện vẫn chưa có một giải pháp cụ thể nào cho việc bảo vệ các Cây di sản. Các chuyên gia cho rằng, cần giao các Cây di sản cho một đơn vị quản lý với những ràng buộc trách nhiệm cũng như lợi ích phù hợp, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc” khiến những “cụ cây” di sản tức tưởi ra đi “không kèn không trống” như hiện nay. (Nông Nghiệp VN 7/5)đầu trang(
Đã có biết bao cây hàng trăm, hàng nghìn tuổi “ra đi” tức tưởi sau khi được vinh danh là Cây di sản.
Đó là quần thể 9 cây muỗm ở đền Voi Phục (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) với hơn 700 năm tuổi là những cổ thụ đầu tiên trong cả nước được công nhận Cây di sản Việt Nam vào dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi được vinh danh, 8 cây đã chết và 1 cây còn lại cũng đang chết dần. Quần thể 20 cây xoài cổ chùa Đá Trắng ở xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên đang bị bệnh rầy bông, muội than. Cây lớn nhất có đường kính 1,2m, tán rộng hàng chục mét. Nếu không được cứu chữa kịp thời, cây có nguy cơ chết rất cao. (Nông Nghiệp VN 7/5)đầu trang(
Ông cha ta đã nói, có đi mới mở mang đầu óc, có làm thì mới biết sướng khổ như thế nào? Trải nghiệm với một ngày làm nghề giữ “vàng” vượt qua gần chục cái đèo mới biết được gian nan của người làm nghề, nhất là cái nghề giữ “vàng” cho đất nước.
Khu vực rừng phòng hộ đông bắc Chupah (Gia Lai) đang là điểm nóng từ khi dân làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, Chupah, Gia Lai) chặn bắt hai xe gỗ mà lâm tặc đang vận chuyển đi ngang trung tâm làng...
Trước tình hình trên, phóng viên đã có chuyến đi thực tế cùng với anh em ban quản lý rừng phòng hộ đông bắc Chư pah,  sau một ngày vật vả với gần chục quả đồi rã rưỡi chân tay nhưng ngược lại được trải nghiệm với nhiều điều thú vị và ý nghĩa.
Trên đường đi tìm hiểu về thực trạng phá rừng của lâm tặc, do đi sâu vào tận nơi khai thác phải vượt qua nhiều đồi núi nên cả đoàn dừng xe máy ở bìa rừng và đi bộ để đến địa điểm lâm tặc khai thác gỗ lậu.
Con đường dẫn đến nơi lâm tặc khai thác trái phép đi từ làng Kon sơ Lăl cũ vào khoảng 7 km, đường quanh co lên đồi xuống dốc rất khó đi, hai bên chủ yếu là nương rẫy đã bị bỏ hoang của người dân làng Kon Sơ Lăl cũ đến xung quanh khu vực lâm tặc khai thác gỗ chủ yếu là rừng non, không có nhiều lóng gỗ to nên lâm tặc chủ yếu chọn những lóng gỗ to để khai thác rải rác cứ mỗi đoạn lại phát hiện một vài cây gỗ đã bị đốn  hạ.
Để vận chuyển được số gỗ này về xuôi, bọn lâm tặc đã bỏ công ra mở một con đường dẫn thẳng ra hướng về làng Kon Sơ Lăl, đi trên đoạn đường này đi bộ còn khó vượt qua huống gì khi lâm tặc vận chuyển gỗ cùng là họ đánh đu với hiểm nguy và có thể là đánh đổi cả mạng sống của mình...
Trước thực trạng trên, phóng viên đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Đức Thuận (trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Đông bắc Chupah, Gia Lai) và ông Thuận cho biết:
Địa bàn quản lý của ban khoảng 11.800 ha rừng và đất lâm nghiệp, khoảng 7.900 ha là rừng nằm chủ yếu ở hai xã ia khươl và Hà Tây, rừng đa phần là gỗ tạp nhóm 3 -4 là chủ yếu.
Về việc khai thác gỗ trái phép của lâm tặc và sự việc lâm tặc bị dân làng Kon Sơ Lăl vây bắt và giữ gỗ tại làng, ông Thuận tỏ rõ quan điểm trước tiên ông phải nhận trách nhiệm thuộc về mình khi sự việc xảy ra trên địa bàn do ông quản lý.
Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, nếu sau khi điều tra rõ ràng ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tuy nhiên ông Thuận cũng trải lòng về những khó khăn phải đối mặt khi quản lý trên diện tích rừng khá rộng mà nhân sự thì có hạn và những nguy hiểm luôn rình rập trong công tác trồng rừng và giữ rừng...
Do địa hình hiểm trở, giao thông đi lại chủ yếu đi bộ và vượt đèo lội suối, diện tích rừng nằm cách xa trung tâm xã, công cụ hỗ trợ sơ sài nên công tác bảo vệ rừng trên địa bàn còn rất nhiều khó khăn, trong khi đó lâm tặc luôn theo dõi, rình rập, cảnh giới, dùng mọi thủ đoạn tinh vi để lén lút khai thác và sẵn sàn hung hãng chống đối lại lực lượng quản lý rừng... “ trồng  được một cây rừng là một niềm vui khi chứng kiến cảnh lâm tặc hoành hành phá rừng người trồng rừng như chúng tôi cảm thấy xót xa biết chừng nào”...Ông thuận cho biết thêm.
Sau một ngày thực tế cùng với ban quản lý rừng phòng hộ đông bắc Chupah, đúng là có đi mới có thể thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn, khó khăn mà những người làm công tác quản lý rừng phải trải qua, vừa qua sự việc lâm tặc khai thác và vận chuyển gỗ trái phép tại trung tâm làng Kon Sơ Lăl lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo về nạn phá rừng lâm tặc đang hoành hành tại nơi đây.
Vậy nên cần lắm sự kết hợp, hỗ trợ của các cơ quan ban nghành để sự nghiệp giữ rừng của những người làm nghề giữ rừng ở Kon Sơ Lăl nói riêng và những người làm nghề giữ rừng ở các ban quản lý rừng phòng hộ trên cả nước nói chung để rừng mãi mang một màu xanh và tràn trề nhựa sống. (Tầm Nhìn 7/5)đầu trang(
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 150.000 ha rừng tập trung ở 6 huyện miền núi, hầu hết diện tích rừng ở địa hình phức tạp.
Hiện nay, người dân ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi tập trung đốt thực bì chuẩn bị cho vụ trồng rừng mới, cộng với nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao.
Vụ cháy rừng Hố Dây Bầu, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vào trung tuần tháng 3/2014, thiêu rụi hơn 3 ha rừng trồng. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm nhân công, cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy phải mất nhiều giờ đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa.
Nguyên nhân vụ cháy do một chủ rừng đốt thực bì khiến đám cháy lan nhanh sang rừng bạch đàn của các hộ dân bên cạnh. Qua vụ cháy này cho thấy, người dân vẫn chủ quan khi dùng lửa đốt thực bì; công tác chữa cháy rừng còn lúng túng; phương tiện chữa cháy thô sơ... Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy rừng đã xảy ra, năm nay, tỉnh Quảng Ngãi chủ động tuyên truyền, vận động người dân kiểm soát chặt chẽ việc đốt rẫy. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Phạm Văn Noan, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương có hơn 20.000 ha rừng trồng nhưng chỉ có 1 nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng:  “Vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương rất khó. Khi xảy ra cháy rừng không kịp thời vì dân cư sống không tập trung. Lực lượng không có và phương tiện cũng không có”.
Trên địa bàn huyện Ba Tơ, Công ty cổ phần lâm nghiệp Ba Tơ quản lý hơn 31.000 ha rừng. Ông Huỳnh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần lâm nghiệp Ba Tơ cho biết: Việc trang bị phương tiện và công tác chữa cháy còn nhiều bất cập. Ông Huỳnh Hoàng nói: “Chúng tôi chưa đủ phương tiện để chữa cháy rừng. Khó khăn hiện nay khi cháy lớn xe tới cũng khó dập tắt, chủ yếu chữa cháy bằng thủ công, dùng bàn đập, bàn cào là chính chứ dùng cơ giới không vào được….”.
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 150.000 ha rừng tập trung ở 6 huyện miền núi. Hầu hết diện tích rừng ở địa hình phức tạp; trong khi đó dụng cụ chữa cháy thô sơ như bàn dập lửa, bồ cào, rựa…
Một số  đơn vị quản lý rừng có trang bị bình chữa cháy, máy bơm nước nhưng khó có thể dập tắt lửa khi xảy ra cháy lớn vì địa hình phức tạp. Ông Nguyễn Đại, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chú trọng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở, đặc biệt là chủ rừng. Chi cục kiểm lâm sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đến phúc tra lại kết quả kiểm tra của các Hạt. Qua đó chấn chỉnh những sai sót trong công tác phòng chống cháy rừng ở địa phương”. (VOV 7/5)đầu trang(
Phong trào nuôi thú cưng du nhập lên Tây Nguyên chưa lâu, nhưng đã phát triển khá rầm rộ. Gần đây nhiều người trẻ nuôi và sưu tầm các loại bò sát quý hiếm nhập từ nhiều nước trên thế giới, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng về làm bạn.
Chủ nhật, quán cà phê Pet trên đường Trần Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đông đúc hơn hẳn. Nhiều vị khách xuất hiện mang theo rồng Nam Mỹ, rồng Úc, tắc kè hoa hay kỳ đà nhiều màu sắc... làm bạn. Đến giờ offline, số người chơi bò sát đến đầy đủ, không khí càng sôi động hơn. Họ chọn điểm hội ngộ ở đây để thú cưng của mình làm quen bạn mới, người chơi thì trao đổi kinh nghiệm nuôi, chăm sóc bò sát.
Thú chơi bò sát xuất hiện ở Đắk Lắk xuất hiện muộn, song lại phát triển khá nhanh. Lúc mới lập hội chơi bò sát chỉ vài người, nay có trên 30 hội viên chính thức và hàng trăm thành viên không chính thức thuộc nhiều độ tuổi, nhiều công việc, ngành nghề khác nhau nhưng tất cả đều có chung niềm đam mê nuôi vật cưng bò sát.
Anh Trương Văn Cao, 25 tuổi, chủ quán cà phê Pet, cho biết: Anh có sở thích nuôi bò sát từ lâu, nay đã sưu tầm được 5 con rồng Nam Mỹ và một số loại rùa: núi vàng, rùa răng, rùa sen… “Lúc đầu tôi chưa có ý định mở quán, nhưng thấy nhiều anh em cùng sở thích cần nơi hội tụ, tôi quyết định đầu tư và khai trương quán để nhóm định kỳ họp mặt. Các bạn trẻ rất hào hứng vì tại đây, tất tần tật các vấn đề liên quan tới bò sát đều được đưa ra bàn bạc, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm”, anh Cao nói.
Nhiều người thích bò sát, nhưng không có điều kiện, không gian nuôi cũng thường xuyên ghé quán để ngắm ké. Nếu thích, có thể mua những con bò sát yêu rồi gửi quán chăm sóc dùm. Thú chơi này ít nahiều gì cũng lành mạnh, đề cao tinh thần yêu thương động vật, bảo vệ các loài bò sát độc, lạ đang ngày càng vắng bóng trong tự nhiên.
Anh Hồ Quang Phi, 27 tuổi, một trong những người quản trị Hội Bò sát thú cưng Buôn Ma Thuột cho biết, anh bắt đầu nuôi bò sát từ mấy năm trước. Hiện anh đang sở hữu 5 con rồng Nam Mỹ thuộc các giống Green Iguana, Red Iguana, Leopard Gecko. Cách đây 3 tháng, Phi săn lùng thêm con Rock Cuban từ Thái Lan với giá 40 triệu đồng. Hiện con Rock này đã dài khoảng 1m, nặng 3kg.
“Các loại bò sát này rất dễ nuôi, thức ăn chính là các loại rau củ rửa sạch, cắt nhỏ. Tuy nhiên, đây là những loại động vật nhiệt đới, sống ở nhiệt độ cao trên 40 độ C nên phải thường xuyên thắp đèn UVB chiếu sáng, sưởi ấm. Lại còn phải chăm vệ sinh chuồng trại, chú ý mài móng cho chúng bằng dụng cụ chuyên dụng”, anh Phi cho biết.
Bạn Nguyễn Anh Phúc, học sinh trường THPT Đông Du đã rút hết tiền tiết kiệm và thuyết phục mẹ phụ thêm để mua con kỳ đà hoa dai hơn 1m với giá 2,5 triệu đồng. Ôm con kỳ đà hoa vẻ ngoài hung dữ nặng hơn 3kg, Phúc kể: “Dẫn mẹ đến xem, nhìn hình thù, vẻ ngoài hung dữ của con kỳ đà, mẹ dứt khoát không mua! Em phải năn nỉ thuyết phục nguyên 1 ngày mẹ mới đồng ý”. Bây giờ ngoài lúc học, Phúc dành hết thời gian vào việc chăm sóc, cắt tỉa móng cho kỳ đà.
Nuôi bò sát độc, lạ là mốt chơi “thời thượng” hiện nay. Ngoài tiền mua thú cưng, người chơi bò sát còn mua lồng sắt, các loại thức ăn, mắc đèn điện công suất cao để bảo đảm nhiệt độ.
Anh Trương Minh Đăng, 23 tuổi, đang làm việc tại một bệnh viện đa khoa huyện là thành viên hội bò sát cho biết: Mỗi loài bò sát có một thói quen, sở thích riêng, đòi hỏi người chơi phải thật sự hiểu về chúng. Bò sát rất thích được chiều chuộng, ve vuốt, người chơi phải bồng bế, massage mới làm thân được. Bò sát nhập ngoại đắt giá, nhưng bù lại chúng rất thông minh, hiền lành, ít bệnh tật, dễ nuôi và dễ thuần dưỡng. Các loại bò sát như rồng đất hay rùa đều có móng vuốt sắc nhọn, nếu không cắt tỉa thường xuyên chủ nhân bị cào là chuyện thường tình. Được vuốt ve, những con thú này thích thú nằm im thin thít.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để thú cưng bò sát  cũng như người nuôi được an toàn, trước khi nuôi phải tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ, tiến hành khám bệnh tổng quát, chuồng nuôi phải bảo đảm vững chắc, sạch sẽ. Đặc biệt, cần chú ý không nuôi nhốt những loài thú đã bị nhà nước cấm vận chuyển, buôn bán. (Tiền Phong 7/5)đầu trang(
Anh Lâm thắp nhang trước mộ của anh ruột thì vô ý làm rơi tàn lửa xuống đám cỏ và thực bì, gây ra đám cháy rừng trên núi Bà Hỏa kéo dài 2 ngày.
Viện KSND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1975, tổ 27, khu vực 4, phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn) về hành vi "vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản" theo đề nghị của Cơ quan CSĐT TP. Quy Nhơn.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 9/8/2014, Nguyễn Văn Lâm cùng vợ đến khu vực nghĩa địa Hốc Bà Bếp thuộc tổ 17A, KV4, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn để thắp nhang.
Trong khi chờ vợ thu dọn đồ về, anh Lâm đi đến mộ của anh ruột là Nguyễn Văn Vinh để thắp nhang thì vô ý làm rơi tàn lửa xuống đám cỏ và thực bì.
Khoảng 2 giờ sau, lửa bốc cháy, gió thổi mạnh làm lan ra cả núi bà Hoả thuộc TP. Quy Nhơn và vượt ngoài tầm kiểm soát.
UBND tỉnh Bình Định đã phải huy động trên 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân địa phương, công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và nhân dân cùng chữa cháy. Đến 3 giờ ngày 10/8/2014, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 20 ha rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của TP. Quy Nhơn, tổng giá trị thiệt hại tài sản của vụ cháy rừng là trên 1 tỉ đồng. Với hành vi trên, bị can Nguyễn Văn Lâm bị khởi tố theo khoản 2 điều 145 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù. (VnExpress + Phụ Nữ TPHCM + Người Lao Động 7/5)đầu trang(
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, có diện tích 42.057,3ha với 33.565 ha rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng nguyên sinh. Tên gọi Kon Ka Kinh còn được hiểu là “đỉnh núi cao nhất” với 1.748m so với mực nước biển, được mệnh danh là “nóc nhà của tỉnh Gia Lai.”
Vườn được quy hoạch theo ba chức năng là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (diện tích 17.137,5ha); phân khu phục hồi sinh thái (23.990 ha); phân khu dịch vụ hành chính (929,8ha). Năm 1986, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được đưa vào danh sách các khu rừng đặc dụng nhằm “bảo tồn rừng á nhiệt đới núi cao với các loài hạt trần”. Năm 1999, Viện Điều tra quy hoạch rừng (FIPI) kết hợp với Tổ chức Chim quốc tế (BirdLife Intemational) xây dựng dự án đầu tư thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh và dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt. Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2002 chuyển đổi thành Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
Tại cuộc họp các Bộ trưởng về tài nguyên môi trường các nước ASEAN được tổ chức tại Iagon (Myanmar) vào ngày 18/12/2003, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
Theo số liệu của Viện Điều tra quy hoạch rừng, hệ thực vật được ghi nhận ở nơi đây là 1.022 loài, thuộc 568 chi và 158 hệ thực vật bậc cao. Trong đó ngành hạt kín chiếm ưu thế với 928 loài, khuyết thực vật 80 loài, ngành hạt trần 14 loài.
Các loài thực vật này tổ hợp thành các kiểu thảm thực vật rừng chính bao gồm kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp và kiểu rừng kín hỗn giao lá kim và lá rộng với 2.000 ha, có rất nhiều cây pơmu và chỉ thấy duy nhất ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
Những loài cây dây leo dài, chằng chịt trong rừng là những nhịp cầu nối tự nhiên giữa các tầng tán rừng để các loài động vật nhỏ di chuyển, sinh sống, là điều kiện thuận lợi tạo nên sự đa dạng sinh học cho khu rừng.
Xen lẫn với những cây cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, cao vài chục mét chĩa thẳng lên trời xanh là những thảm thực vật xanh biếc, những bông hoa đủ hình thù, màu sắc và thường thay đổi màu phụ thuộc vào độ cao, mật độ ánh sáng nơi chúng sinh sống.
Do đặc điểm đa dạng về địa hình, khí hậu và một số yếu tố khác hình thành nên rừng, nên Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có một hệ thực vật rừng rất phong phú, nơi đây là điểm hội tụ các luồng thực vật như luồng thực vật thuộc khu hệ Bắc Việt Nam (bao gồm các loài cây thuộc họ đậu, dâu tằm, na, giẻ, thầu dầu và mộc lan...), luồng thực vật thuộc khu hệ Vân Nam-Quý Châu và chân dãy núi Himalaya (bao gồm các loài cây lá kim của ngành phụ hạt trần như thông nàng, hoàng đàn giả, kim giao, pơmu...), luồng thực vật thuộc khu hệ Malaysia-Indonesia (bao gồm các loài cây thuộc họ dầu như chò chai, chò đen, chò chỉ, cẩm), luồng thực vật Ấn Độ-Myanmar (bao gồm một số loài cây thuộc họ bàng như bằng lăng ổi...).
Bên cạnh đó, còn có một số loài đặc hữu như bọ lẹt Trung bộ, du moóc, hoa khế, hoàng thảo vạch đỏ, gõ đỏ, lọng hiệp, trắc, thông đà lạt, xoay, song bột và một số loài quý hiếm khác được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.
Bên cạnh một hệ thực vật rừng phong phú, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn có một hệ động vật rừng đặc hữu với 351 loài, trong đó có 47 loài quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ như vượn má hung, voọc vá chân xám, hổ, mang Trường Sơn và mang lớn.
Ngoài ra, Vườn Quốc gia còn nằm trong vùng chim đặc hữu cao nguyên Kom Tum với 160 loài chim, 51 loài bò sát, 209 loài bướm, trong đó có 7 loài chim đặc hữu như khướu đầu đen, khướu mỏ dài, khướu đầu xám, trèo cây mỏ vàng, gà lôi vằn và thày chùa đít đỏ và khướu Kon Ka Kinh (còn gọi là khướu tai hung).
Khướu Kon Ka Kinh là loài chim quý biểu tượng của Vườn được phát hiện lần đầu tiên tại Vườn Quốc gia trong vòng 30 năm trở lại đây ở châu Á. Vì thế, loài chim này được mang tên của khu vườn. Đặc biệt, Vườn còn là nơi bảo tồn các loài ếch nhái đặc hữu thằn lằn đuôi đỏ, chàng sapa, ếch gai sần…
Do được ưu đãi về điều kiện thiên nhiên và khí hậu, trong những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã phát triển nhiều loại hình du lịch sinh thái, góp phần tăng nguồn thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.
Các hoạt động du lịch sinh thái hấp dẫn du khách phải kể đến là chinh phục đỉnh núi Kon Ka Kinh cao 1.748m, ngắm nóc nhà của cao nguyên Pleiku với cảnh núi non hùng vĩ cùng những thác nước lớn, tham quan những cánh rừng nguyên sinh với các loài thực vật đa dạng về hình dáng, phong phú về màu sắc đặc biệt với những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, quan sát nhiều loài động vật quý hiếm, loài đặc hữu như voọc chà vá chân xám, vượn, mang, sóc bay...
Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào các lễ hội để hiểu được bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đặc biệt là những nét sinh hoạt văn hóa của người Ba Na hiện vẫn được lưu giữ như thuở sơ khai, với những lễ hội cồng chiêng vang vọng núi rừng….
Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh Gia Lai đã đề ra các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trở thành trung tâm lưu trữ tài nguyên đa dạng sinh học, bảo tồn các vùng phụ cận thành các vùng rừng tự nhiên rộng lớn, bảo vệ và duy trì, phát triển các loài động vật hoang dã.
Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã triển khai thực hiện một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái hài hòa với bảo vệ môi trường, lựa chọn các loại hình, quy mô du lịch hợp lý, có quy hoạch cụ thể trong xây dựng chiến lược khai thác du lịch. Kết hợp hoạt động của Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật để vừa là nơi cứu hộ động vật hoang dã, đồng thời là nơi nghỉ ngơi của du khách tham quan Vườn Quốc gia, nâng cao chất lượng và tạo nét độc đáo các sản phẩm du lịch, lễ hội văn hóa….
Bên cạnh đó, tỉnh đã giao cho Ban quản lý Vườn Quốc gia xây dựng "cơ chế đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng" trên cơ sở nâng cao năng lực cán bộ về bảo tồn động vật, thực vật, quản lý tài nguyên, môi trường, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho cư dân, nhằm giảm áp lực, tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; phối hợp với các viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, tổ chức quốc tế xây dựng những đề án về nghiên cứu đa dạng sinh học, đặc biệt là các giải pháp hữu hiệu bảo vệ, bảo tồn các loài động vật và loài chim quý hiếm.
Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nghiên cứu và quản lý Vườn Quốc gia. Ngăn chặn những hình thức săn bắn trái phép ảnh hưởng đến tính bền vững và toàn vẹn của hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia. Hợp tác với các cơ quan ban ngành trong tỉnh, các cơ quan và tổ chức chuyên môn trong nước, các tổ chức quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học, quản lý bền vững hệ sinh thái rừng, phát triển cộng đồng vùng đệm. Cùng với Tổng cục Du lịch Việt Nam xây dựng chiến l ược phát triển du lịch sinh thái, phối hợp với các điểm du lịch trong tỉnh.
Mặt khác, tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường rừng đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh tại những tr ường học ở các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia.
Tổ chức lồng ghép công tác bảo vệ rừng vào kế hoạch, chương trình và dự án phát triển có liên quan, tăng cường hợp tác quốc tế và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ quốc tế về bảo vệ môi trường, để Vườn quốc gia Kon Ka Kinh luôn xứng đáng là di sản đa dạng sinh học của Việt Nam và khu vực ASEAN . (Vietnam+ 7/5)đầu trang(
Nhiều ha rừng thông nguyên sinh phòng hộ ở xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa bị chặt phá nham nhở.
Nhiều người biết việc cho rằng, chính quyền đã "bật đèn xanh" cho người dân chặt phá, tiêu thụ nhằm lấy đất giao cho một công ty cao su trên địa bàn. Một cán bộ quản lý lâm nghiệp thừa nhận, có việc để rừng phòng hộ bị chặt phá. Tuy nhiên, người này cho rằng, số thông bị chặt phá không đáng kể.
Theo người này, xã có xin phép việc cho dân khai thác số thông này nhưng huyện và kiểm lâm chưa đồng ý. (Đời Sống & Pháp Luật 6/5)đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
6/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, TP về triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới DN T.Ư Phạm Quốc Doanh giới thiệu một số nét chính, những nội dung cơ bản của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Ban Chỉ đạo đổi mới DN T.Ư cũng đề nghị trong quý II/2015, các bộ, ngành phải hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tích cực thực hiện Nghị định 118. Trong quá trình triển khai, cần tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, nếu có nội dung nào quá khó phải báo cáo sớm để Ban Chỉ đạo có hướng xử lý...
Đến nay, đã có 319 DN nông, lâm nghiệp (nông, lâm trường trước đây) được sắp xếp lại, quản lý và sử dụng gần 2,8 triệu héc ta đất. (Kinh Tế & Đô Thị 7/5; Chính Phủ + Nhân Dân 6/5)đầu trang(
Tình trạng mâu thuẫn tranh chấp đất rừng làm nương của các hộ dân thuộc bản Pan Khèo (xã Thèn Sinh, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) và bản Căn Câu (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đang diễn ra hết sức phức tạp.
Hiện người dân bản Pan Khèo, xã Thèn Sin (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đang phải thay phiên nhau canh giữ đất rừng của bản.
Theo bản đồ địa giới hành chính được quy định tại Chỉ thị số 364/CT ngày 6 tháng 11 năm 1991 thì diện tích đất rừng của bản Pan Khèo giáp ranh với khu vực bản Căn Câu là khoảng 200ha.
Theo người dân địa phương, bãi đất đồi 200ha thời xưa là nơi gieo trồng cây thuốc phiện của cả 2 bản Pan Khèo và Căn Câu. Từ khi Đảng và Nhà nước cấm trồng cây thuốc phiện thì bãi đất 200ha được giao cho bản Pan Khèo, xã Thèn Sin (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) khoanh nuôi và bảo vệ; qua thời gian dài thì đã thành khu rừng xanh tốt.
Từ khi Lai Châu triển khai thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thì 200ha của bản Pan Khèo cũng nằm trong diện được hưởng chính sách đó.  Chính vì vậy, đã nảy sinh tranh chấp khu rừng giữa bản Căn Câu và bản Pan Khèo. Hiện nay, diện tích tranh chấp giữa 2 bản là khoảng 30ha và nguy cơ sẽ còn tranh chấp với diện tích lớn hơn.
Trước sự việc này, chính quyền xã và huyện của 2 địa phương Thèn Sin (Tam Đường) và Sin Suối Hồ (Phong Thổ) cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, theo bà con dân bản đến nay, số diện tích 30ha vẫn trong tình trạng tranh chấp gắt gao...
Anh Giàng A Sử, trưởng bản Pan Khèo, xã Thèn Sin, cho biết: Người dân trong bản mong muốn giữ đất rừng nên đã cắt cử người trong bản thường xuyên canh gác, tuy nhiên việc trông nom cũng đang gặp phải khó khăn do người dân trong bản cũng đã đến mùa phải đi làm nương rẫy.
Với đặc điểm địa lý, bản Pan Khèo cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn, thời gian di chuyển bằng xe máy từ trung tâm xã đến bản qua những con đường mòn nhanh thì cũng phải 30 phút, từ bản đi bộ đến khu đất rừng tranh chấp mất khoảng 30 phút nữa. Hàng ngày người dân bản Pan Khèo vẫn cắt cử nhau lên khu đất rừng 30ha để canh gác.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chung, phó chủ tịch UBND xã Thèn Sin, cho biết: Những hệ luỵ từ việc tranh chấp đất rừng, việc phá rừng cũng đã xuất hiện. Chính quyền của 2 địa phương đã ngồi bàn bạc, song tình trạng tranh chấp vẫn tiếp diễn.
Thiết nghĩ các cấp, các ngành chức năng tỉnh Lai Châu cần khẩn trương vào cuộc tìm hướng giải quyết dứt điểm để tránh những hệ luỵ đánh tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng… để người dân tại các bản vùng sâu, vùng xa hiểu và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. (Tài Nguyên & Môi Trường 7/5)đầu trang(
Chiều 6/5 tại Hà Nội, TCty Đường sắt Việt Nam và Cục Kiểm lâm đã chính thức ký Quy chế phối hợp kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt Quốc gia.
Quy chế quy định trách nhiệm của hai cơ quan này trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT và vận chuyển lâm sản trên đường sắt Quốc gia. Cách đây gần 20 năm, ngày 10/8/1996, Cục Kiểm lâm và Liên hiệp Đường sắt Việt Nam (nay là TCty Đường sắt Việt Nam) đã ký Quy định liên ngành số 196 về phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lâm sản trên tuyến đường sắt.
Do Quy định này đã quá lâu, trong khi đó những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành chưa được phổ biến triển khai kịp thời nên việc ký Quy chế thay thế Quy định là nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp của hai ngành.
Theo lãnh đạo hai đơn vị, nếu tiếp tục làm tốt việc này sẽ góp phần hạn chế tình trạng thiếu trách nhiệm, tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, nhân viên hai ngành. Đồng thời kiểm soát tình trạng câu móc gỗ, củi lên các đoàn tàu đang chạy, làm gỗ, củi rơi xuống đường ray gây trật bánh toa tàu. (Nông Nghiệp VN 7/5)đầu trang(
6/5, đoàn chuyên gia của Mỹ đã đến Lâm Đồng, bắt đầu chuyến khảo sát thực tế phát triển mắc-ca tại Việt Nam, theo kế hoạch triển khai đề án của Công ty Cổ phần Him Lam. Đoàn khảo sát gồm ông Dick Kim, ông Derrick Lum và ông Arona L Palamo, là những chuyên gia nông nghiệp nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển mắc-ca tại Mỹ.
Mỹ hiện là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về trồng và phát triển ngành công nghiệp mắc-ca, với khu vực trọng điểm là quần đảo Hawaii.
Theo chương trình dự kiến, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát khí hậu và thổ nhưỡng tại các khu vực trồng mắc-ca tại Lâm Đồng; tìm hiểu mô hình vườn ươm của Công ty Him Lam và vườn cây của các hộ điển hình.
Qua khảo sát, đoàn chuyên gia sẽ đánh giá và trao đổi hướng hợp tác với Công ty Him Lam ở các nội dung cụ thể, gắn với các bước triển khai đề án phát triển mắc-ca tại Tây Nguyên mà công ty này xây dựng thời gian qua.
Trong năm 2014, Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã công bố đề án phát triển mắc-ca tại Tây Nguyên, gắn với các bước chuẩn hóa nguồn giống, xây dựng các vùng nguyên liệu, thành lập hiệp hội để gắn kết và hỗ trợ các hộ dân tham gia, xây dựng nhà máy chế biến gắn với bao tiêu sản phẩm, xây dựng gói tín dụng gắn với cơ chế bảo hiểm cho các hộ dân…
Cũng trong năm 2014, Him Lam đã thuê 5 chuyên gia của Úc trực tiếp triển khai kỹ thuật tạo giống và vườn ươm, để chủ động và chuẩn hóa giống ngay từ đầu cho các vùng nguyên liệu của mình.
Tại Lâm Đồng, địa bàn đoàn chuyên gia Mỹ tập trung khảo sát, Him Lam cũng đã phối hợp với UBND tỉnh lập đề án cụ thể, với định hướng dự kiến bước đầu sẽ quy hoạch phát triển hơn 22.000 ha mắc-ca. (Gia Đình VN 7/5; VnEconomy 6/5)đầu trang(
Đó là ý kiến của một số cán bộ Đà Nẵng trong Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng 6/5.
Theo đó, các lãnh đạo Đà Nẵng đã bắt đầu có những ý kiến về việc giải quyết đối với khu biệt phủ trăm tỷ của đại gia khai khoáng Ngô Văn Quang. Cách xử phạt rồi cho tồn tại đang được tính đến…
Như Tiền Phong đã nhiều lần thông tin, hai khu biệt thự xây trái phép trên rừng Hải Vân của thiếu tướng công an Phan Như Thạch và đại gia khai khoáng Ngô Văn Quang đã bị xử phạt hành chính và buộc phải tháo dỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài ngôi biệt thự của ông Thạch đã được gia đình tự nguyện tháo dỡ đúng thời hạn thì ngôi biệt thự của đại gia Quang vẫn yên vị.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, các khu biệt thự này tách biệt và không liền kề nhau, vì vậy, không nên đập bỏ toàn bộ khu biệt thự mà cần xử lý vi phạm hành chính cho tồn tại đối với một số biệt thự không ảnh hưởng đối với quy hoạch chung.
“Chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất, phần nào xây dựng trái phép thì kiên quyết đập, xử lý. Còn cái mà nó không ảnh hưởng đến quy hoạch chung thì tiếp tục cho tồn tại nhưng mà phải nộp thuế. Rồi yêu cầu xây dựng đề án sử dụng khu vực này thành khu du lịch sinh thái hoặc du lịch tâm linh. Chứ nếu đập bỏ thì cũng lãng phí xã hội” - ông Hùng nói.
Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí cũng nói, nếu đập bỏ cả khối tài sản trị giá cả trăm tỷ đồng thì lãng phí của cải xã hội. Ông Võ Công Trí cho hay, việc xử lý đối với khu biệt thư ông Quang phải dựa trên các quy định của pháp luật.
Ngay sau khi UBND quận Liên Chiểu có văn bản xử phạt đối với hai khu biệt thự xây trái phép ở rừng Hải Vân, gia đình thiếu tướng công an Phan Như Thạch đã chấp hành xong cả về phạt hành chính cũng như tự tháo dỡ. Tuy nhiên, đối với ông Ngô Văn Quang chỉ tháo dỡ một số hạng mục nhỏ rồi làm đơn cứu xét lên UBND thành phố Đà Nẵng cũng như Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT).
Ông Quang xin được nộp phạt hành chính rồi cho phép tồn tại. Bộ TNMT cũng đã có ý kiến đề nghị Đà Nẵng xem xét. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cho rằng, theo quy định, kể từ ngày ra văn bản xử phạt, ông Quang có 12 tháng để chấp hành.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ hưu trí (xin giấu tên) cho rằng, cần phải xử lý nghiêm vụ việc này để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. “Đập bỏ một tài sản lớn thì lãng phí và vô cùng đáng tiếc. Tài sản cá nhân cũng là của xã hội, tuy nhiên, thượng tôn pháp luật, lấy lại lòng tin của người dân vào cách xử lý nghiêm của chính quyền mới là cái được lớn” - vị cán bộ này nói. (Tiền Phong + Đại Đoàn Kết 7/5)đầu trang(
6-5, ông Châu Quốc Khải, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Chế biến gỗ Cà Mau tuyên bố đóng cửa bởi không đủ nguyên liệu để hoạt động.
Trao đổi với chúng tôi, ông Khải không giấu bức xúc: “Đây là quyết định hết sức đau đớn của tôi. Nhà máy gỗ đóng cửa hơn 500 công nhân thất nghiệp, nợ ngân hàng tôi phải lo gánh. Tôi không thể chấp nhận thái độ hết sức bàng quan của chính quyền địa phương không xem xét quyền lợi của người dân, giúp nhà đầu tư thực hiện dự án”.
Ngày 16-7-2013, sau gần một năm xây dựng, nhà máy gỗ trị giá hơn 200 tỷ đồng đã được vận hành với công suất là 200.000 tấn nguyên liệu/năm gồm chế biến gỗ thành phẩm và than nén. Ông Khải cho biết, hiện nay, gỗ nguyên liệu từ cây keo lai vào tuổi thu hoạch nhưng không vận chuyển được do Chi cục kiểm lâm xây nhiều đập trên tuyến kinh chính.
Phát hiện những bất cập trên, đầu năm 2013, công ty đề nghị chính quyền địa phương thực hiện giải pháp đặt cần cẩu dây ngay tuyến kinh thuộc xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Đây là tuyến kinh chính giúp người dân và thương lái dễ dàng vận chuyển lâm sản thuận lợi.
Thế nhưng 2 năm qua, giải pháp trên không được ngành nông nghiệp thực hiện. Vào thời điểm này, nước cạn lại thêm những con đập ngăn sông cấm chợ nên sản phẩm của người dân bán không ai mua; nhà máy chờ nguyên liệu.
Mô hình của công ty khép kín. Ngoài chế biến gỗ, công ty còn cơ sở sản xuất cây keo lai giống để đầu tư cho người dân. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, việc đặt cẩu không thực hiện được là do vướng 2 cây cột điện.
Các ban ngành liên quan đang lập dự toán di dời và xin kính phí tỉnh hơn 200 triệu đồng. Khi nào hoàn tất thủ tục mới thực hiện đặt cẩu. Đây cũng là một trong những lý do nhiều năm liền, tỉnh Cà Mau có chỉ số năng lực cạnh tranh thấp nhất so với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long dù nơi đây có nhiều tài nguyên. (Công An TPHCM 6/5)đầu trang(
Vụ việc chính quyền huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội thu hồi gỗ sưa trái phép của người dân thôn Phụ Chính bán cho anh Dương Văn Thái (chuyên làm đồ gỗ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh) có những tình tiết và sự vô lý khiến người dân cười ra nước mắt.
Ngày 25/10/2010, sau khi đã làm tất cả các thủ tục pháp lý mua bán gỗ giữa anh Thái và nhân dân thôn Phú Chính, có đầy đủ công an, chính quyền và cán bộ Hạt kiểm lâm Chương Mỹ chứng kiến, anh Dương Văn Thái đã cho xe vào bốc gỗ vận chuyển về Bắc Ninh.
Anh vừa mới ra khỏi thôn Phụ Chính thì bị công an huyện Chương Mỹ bắt dừng xe và xuất trình giấy tờ. Mặc dù, anh Thái đã đưa ra được thủ tục pháp lý đầy đủ, chứng từ mua bán hợp pháp tuy nhiên lực lượng công an huyện Chương Mỹ vẫn nhất quyết buộc anh Thái đưa gỗ về làm việc và số gỗ tạm thu giữ để phục vụ điều tra thêm.
Thấy có những biểu hiện có nghi vấn vi phạm về quản lý hành chính và kinh tế, có dấu hiệu tham nhũng ăn chia, sở hữu cá nhân, cơ quan công an đã quyết định thu hồi số gỗ và phong tỏa toàn bộ số tiền được gửi vào 11 sổ tiết kiệm của 5 cá nhân trong thôn để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 5/5/2011, Công an Hà Nội có công văn 2065/PC46-Đ9 gửi Tổng cục Lâm nghiệp xin ý kiến xử lý số gỗ.
Ngày 25/5/2011, ông Hà Công Tuấn (Phó Tổng cục trưởng) có văn bản khẳng định, số gỗ sưa này là cây trồng phân tán, do cộng đồng thôn Phụ Chính quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì việc khai thác, sử dụng do cộng đồng thôn tự quyết định, báo cáo UBND xã Hòa Chính kiểm tra xác nhận (theo hướng dẫn của bộ NN&PTNT).
Sau khi đã điều tra, thu thập các chứng cứ vô can và không có biểu hiện vi phạm pháp luật của sự việc, ngày 28/3/2013, Cơ quan cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố Hà Nội số 679 TB/PC46 –ĐT gửi cho anh Dương Văn Thái, thông báo về quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Trong thông báo đã tường trình lại sự việc và nêu rõ: “Trên cơ sở kết quả điều tra thu thập được, căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xác định: Cây gỗ sưa tại Chùa thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội xác định là cây trồng phân tán, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 32/2006/NĐ – CP ngày 30/3/2006 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, nguy cấp, quý hiếm và Nghị định số  64/2010/NĐ – CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
Việc khai thác làm thủ tục cho phép vận chuyển và tiêu thụ gỗ sưa xảy ra tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ của một số cán bộ thôn Phụ Chính, cán bộ UBND xã Hòa Chính, và cán bộ Hạt kiểm lâm Chương Mỹ có dấu hiệu tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu hướng dẫn trình tự thủ tục, khai thác, bán và quản lý số tiền thu được.
Tuy nhiên việc khai thác, bán và làm thủ tục với mục đích thu lợi cho thôn Phụ Chính – xã Hòa Chính chưa có cá nhân nào được hưởng lợi từ số tiền mua bán gỗ. Xét thấy hành vi sai phạm của cán bộ xã, cán bộ thôn, cán bộ Hạt kiểm lâm Chương Mỹ có mức độ, chưa đến mức phải xử lý pháp luật hình sự.
Do vậy, ngày 26/3/2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công An TP Hà Nội áp dụng khoản 2 Điều 107 Bộ luật TTHS đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đối với: Hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa, cành cây sưa, xảy ra tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội…”.
Quyết định này đã được Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Thượng tá Phan Cao Thu ký. Tuy nhiên số gỗ và số tiền vẫn bị UBND huyện Chương Mỹ thu hồi, và đợi để đưa ra đấu giá.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Dương Văn Thái người mua gỗ bức xúc nói: “Chúng tôi cả hai bên mua và bán đều hoàn toàn công khai, không hề chui lủi, có đầy đủ các bên liên qua để xác nhận. Tại sao UBND huyện Chương Mỹ không giải quyết cho chúng tôi? Sự việc đến nay đã 5 năm, ngày đó số tiền hơn 20 tỉ đồng đó tôi phải chạy vạy khắp nơi để có được đủ tham gia đấu giá để có được lô hàng, giờ đây nợ vẫn nợ, tiền lãi tôi vẫn còng đang trả hàng tháng. Tôi bức xúc lắm, kìm nén bao nhiêu năm, nghĩ mình là người dân, không thể nói được gì, và làm được gì để đòi lại quyền lợi chính đáng”.
“Trong quá trình diễn ra đấu giá, kéo dài cả tháng trời, có mời các bên liên quan để làm hợp lý hồ sơ mua bán và chứng từ xuất xứ hợp lý của số gỗ. Thời gian đấu giá kéo dài có rất nhiều người tham gia đấu giá, sự việc diễn ra công khai như vậy, sao ngay từ đầu chính quyền không can thiệp và có biện pháp đối với sự việc mà đợi khi chúng tôi, hai bên đã làm hoàn tất thủ tục, vận chuyển gỗ về thì mới bị công an bắt? Tôi thấy sự việc quá vô lý, nếu như nói là cái bẫy thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý trong hoàn cảnh này, đôi khi nghĩ mà buồn cười, cười ra nước mắt”, anh Thái bức xúc cho biết.
Ông Vũ Viết Binh, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tây cũ là một thành viên Ban quản lý gỗ sưa làng Phụ Chính khẳng định: “Tôi thấy vô lý, rất vô lý ở chỗ, tại sao chính quyền đã biết trong sự việc này chúng tôi không hề có biểu hiện vi phạm pháp luật, không trái phép, không mập mờ trong việc trao đổi, mua bán gỗ sưa, vậy mà chính quyền bất niêm phong số gỗ và phong tỏa tài khoản, số tiền hơn 20 tỉ của chúng tôi?".
Được biết sau khi bị tạm giữ số gỗ và phong tỏa tài khoản hơn 20 tỉ, người dân thôn Phụ Chính đã khiếu kiện khắp nơi, đòi lại quyền lời công bằng chính đáng, sự việc đang gây tranh cãi và chưa có sự thống nhất hợp lý của sự việc thì một thời gian sau đó, ông Nguyễn Thế Thảo (Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) ký công văn số 86 chỉ đạo giao toàn bộ số gỗ sưa trên cho UBND huyện Chương Mỹ để bán đấu giá và số tiền thu được nộp vào ngân sách huyện.
Như vậy trong sự việc này gỗ của người mua sẽ bị thu hồi và bán đấu giá nộp vào ngân sách huyện, còn số tiền của người bán sẽ bị tịch thu xung công quỹ.
Trong sự việc này theo phản ánh của anh Thái, phía chính quyền huyện Chương Mỹ không có một biên bản tịch thu gỗ, khi anh đến UBND huyện Chương Mỹ hỏi về biên bản tịch thu gỗ ở đâu thì các lãnh đạo đùn đẩy nhau, không ai dám nhận trách nhiệm là không có biên bản tịch thu.
Ông Vũ Viết Binh buồn kể lại: "Người dân thôn Phụ Chính đã liên tục đến UBND huyện để được câu trả lời chính đáng, nhưng có hôm đợi đến 12h trưa vẫn không một đồng chí lãnh đạo nào ra tiếp, hay có tiếp thì cũng chỉ là câu trả lời muôn thủa: “Sai đúng đâu thì chúng tôi không cần biết, các ông các bà cứ về đi, đừng ở đây mà thắc mắc chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên (công văn 86)”. (Người Đưa Tin 7/5)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Vẹt bị nhét vào chai nước, gấu bị chặt lấy chân, sói bị lột da là những hình thức "hành xác" động vật của bọn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia, làm giảm sự đa dạng sinh học trên Trái Đất.
Cảnh sát Indonesia mới triệt phá một đường dây buôn lậu động vật từ thành phố Makassar, tỉnh Sulawesi, với hình thức giấu nhét vẹt mào vàng trong chai nước bằng nhựa. Những chai nhựa này được đưa về cơ quan hải quan ở cảng Tanjung Perak, tỉnh Đông Java hôm 4/5.
Một người đàn ông bị còng tay sau khi bị bắt giữ vì buôn bán và vận chuyển trái phép tê tê. Các quan chức tịch thu tang vật sau khi phát hiện chúng trong một gara dưới lòng đất ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, hôm 11/9 năm ngoái.
Một công nhân đang giữ con rùa xanh sau khi đưa nó xuống từ một xe tải ở Bali, Indonesia, ngày 19/5/2010. Cảnh sát cho biết họ đã ngăn chặn kế hoạch buôn lậu 71 cá thể rùa để làm thức ăn. Loài rùa này thường bắt được ở đảo Sulawesi, nặng trung bình 100 kg.
Lông chó sói buôn lậu được đưa về Trung tâm Điều tra Hải quan ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, tháng 8/2013. Một công ty buôn bán ở Bắc Kinh bị nghi ngờ buôn lậu 645 tấm da chó sói từ Hy Lạp.
Cơ quan Hải quan Thái Lan phát hiện 175 con tê tê giấu trong một xe tải, đang trên đường đến thủ đô Bangkok, hồi tháng 4/2011. Trong ảnh là con tê tê mới chào đời bên trong một chuồng nhốt.
Trên chuyến bay từ Singapore đến Melbourne, Australia, một người phụ nữ đã giấu 51 con cá sống trong một chiếc tạp dề được thiết kế đặc biệt dưới váy. Nhân viên Hải quan ở Australia nghi ngờ sau khi phát hiện các âm thanh lạ. (VnExpress 6/5)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang