|
Ngày 08 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Theo Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT), đầu tháng 5 nhiều khu rừng của 12 tỉnh, thành phố là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Ninh Thuận, Sơn La, Gia Lai, Hà Nội và Phú Thọ nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng yêu cầu các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Các địa phương tổ chức ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng bảo đảm kịp thời khi xử lý các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng.
Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và các hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. Lực lượng kiểm lâm các địa phương kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đề xuất khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...(HN Mới 8/5)đầu trang(
7-5, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết: Trước tình hình nắng nóng kéo dài, tại TP Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp báo động III (có khả năng dễ cháy).
Chi cục Kiểm lâm đề nghị các quận, huyện, xã, phường theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp PCCC rừng; cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì.
Lực lượng kiểm lâm chủ động nắm tình hình, ứng phó kịp thời; giám sát các chủ rừng trong việc chấp hành quy định về PCCC rừng; phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý an toàn trong việc sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng. (Công An Đà Nẵng 8/5)đầu trang(
Sau 10 năm giao những cánh rừng giàu cho các doanh nghiệp (DN) quản lý và bảo vệ, hàng chục ngàn héc-ta rừng tự nhiên của tỉnh Đắk Nông đã bị tàn phá, lấn chiếm. Nhiều DN đang đề xuất trả lại rừng cho tỉnh vì không giữ nổi.
Công ty CP Chế biến lâm sản và xuất khẩu Thăng Long được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê hơn 516ha đất lâm nghiệp tại khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, thuộc tiểu khu 1678 (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp. Do công ty sử dụng đất không đúng mục đích, đến tháng 7-2013, UBND tỉnh đã thu hồi diện tích nói trên để giao lại UBND huyện Đắk Song quản lý. Nhưng hiện diện tích này đang bị người dân tàn phá và xâm chiếm tràn lan. Nhiều vạt rừng bị “cạo trọc” từ nhiều năm trước, có chỗ vừa bị “xẻ thịt” từ 1 – 2 năm nay. Tại đây, tình trạng mua bán đất rừng diễn ra công khai. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, hiện nơi đây chỉ còn khoảng 20ha rừng mà thôi.
Tại dự án của Công ty CP Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt ở huyện Đắk Song, rừng tự nhiên còn bị tàn phá nặng nề hơn. Công ty này được UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 1.000ha rừng và đất rừng (trong đó có 993ha rừng tự nhiên) trải dài trên 10 tiểu khu của huyện Đắk Song, nhưng hiện có 893ha rừng tự nhiên đã bị chặt phá, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng. Sau khi làm mất 86,3% diện tích, mới đây công ty đã gửi tờ trình xin trả lại rừng cho tỉnh. Không riêng gì công ty này, nhiều DN nhận rừng, đất rừng tại huyện Tuy Đức và Đắk G’long cũng đang muốn trả lại rừng cho tỉnh khi rừng chỉ còn… đất trống.
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Nhà nước về “Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020” được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk vừa qua, ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Có rất nhiều DN đang xin trả lại rừng cho tỉnh vì họ quản lý không nổi, nhất là những dự án chuyển đổi rừng trồng cao su. Vì cao su rớt giá, các DN cũng không còn mặn mà nhận rừng để quản lý bảo vệ nữa. Trong khi đó, nhiều diện tích rừng giao cho họ giờ chỉ còn là đất trống”.
Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 41 dự án sản xuất nông – lâm nghiệp trên đất rừng, với tổng diện tích cho thuê hơn 31.600ha, trong đó có 14.300ha rừng tự nhiên phải khoanh nuôi bảo vệ. Theo báo cáo rà soát mới đây của Sở NN-PTNT Đắk Nông, trong 41 dự án trên, chỉ có 10 dự án thực hiện tương đối tốt, nhưng cũng phải xem xét trách nhiệm để mất rừng. 22 dự án khác chưa quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, để rừng bị tàn phá, lấn chiếm 28,8%. Riêng 9 dự án còn lại để mất rừng trên 90% và diện tích đất bị xâm canh trái phép trên 83%. Nhiều DN có biểu hiện mua bán đất rừng trái pháp luật. Sở đã đề xuất tỉnh thu hồi 9 dự án này và bắt các DN đền bù thiệt hại.
Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông, cho biết: Trong số 14.300ha rừng tự nhiên giao cho các DN trên toàn tỉnh, có hơn 4.780ha rừng đã bị phá với tổng thiệt hại lên tới hơn 272 tỷ đồng. Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các chủ dự án để xử lý, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Nhà nước.
“Theo quy định, nếu các chủ dự án làm mất rừng hoặc phá rừng, chủ dự án sẽ bị xử lý hình sự. Còn nếu rừng của dự án bị người dân lấn chiếm, chặt phá, chủ dự án chỉ bị xem xét trách nhiệm và bồi thường thiệt hại rừng”, ông Bằng cho hay. Nhưng theo tiết lộ của ông Bằng, trong hai năm qua chưa có DN nào bị buộc bồi thường khi để mất rừng!
Còn ông Lê Văn Thiếu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, cho rằng: Hiện pháp luật chưa có đủ các chế tài xử phạt nặng răn đe các DN để mất rừng. Nếu chỉ xử lý hành chính các DN để rừng bị phá, chúng ta cũng khó ngăn chặn được việc mất rừng tại các dự án giao rừng. Trong khi đó, rất khó xử lý hình sự các DN phá rừng vì cơ quan chức năng khó bắt quả tang khi chủ rừng chủ động… phá rừng. Riêng việc bắt các DN bồi thường thiệt rừng cũng gặp khó khi họ trả lại dự án cho tỉnh.
“Tại dự án của Công ty Thăng Long, cơ quan chức năng tỉnh cũng chưa tìm ra được ông giám đốc công ty này để bắt họ bồi thường. Ngay khi mới nhận dự án, ông này đã mang bệnh nặng nên giờ không biết ông ta còn sống hay không nữa”, ông Thiếu cho biết. (Sài Gòn Giải phóng 8/5)đầu trang(
Hàng ngàn lượt người ở 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi (Kon Tum) đã kéo nhau vào rừng để hái trái ươi bán cho các thương lái. Ban đầu, họ chỉ lượm trái ươi chín tự rụng, nhưng sau đó hạ luôn cây để hái cả trái còn xanh.
Cứ theo chu kỳ 4 năm cây ươi sẽ ra quả một lần. Năm nay, mùa ươi lại đến. Những ngày này về huyện Sa Thầy, đi đến đâu cũng nghe người dân kháo nhau về chuyện vào rừng hái ươi.
Bắt chuyện với một nhóm 3 người chuẩn bị vào rừng nhặt ươi, chúng tôi được anh T.Đ.S (thôn 4, thị trấn Sa Thầy) cho biết: “Ươi năm nay giá cao. Chỉ cần đi vào rừng tìm ươi 1 tháng, thu nhập có khi hơn ở nhà làm rẫy cả năm nên nhiều gia đình bỏ rẫy kéo nhau vào rừng hái ươi. Do có quá nhiều người vào rừng hái nên cây ươi cũng dần bị xóa sổ, vì nhiều người đã hạ cả cây để lấy trái”.
Cũng như anh S., gia đình ông B. (thôn Nhơn Đức, xã Sa Nhơn, H.Sa Thầy) quanh năm chỉ sống dựa vào gần 1 ha đất trồng mì và 1,5 sào ruộng lúa, nên thời gian rảnh ai thuê gì làm nấy.
Ông B. nói: “Vợ chồng tôi có 6 đứa con, năm nay khi cây ươi cho lộc thì 4 đứa con nhỏ ở nhà với mẹ, 2 đứa lớn cùng tôi vào rừng hái ươi. Chuyến đầu tiên đi 3 ngày, phát hiện 3 cây ươi hái bán được gần 16 triệu đồng. Chuyến thứ hai đi 3 ngày về bán được gần 15 triệu đồng. Tuy đi vào rừng hái ươi kiếm được nhiều tiền hơn so với làm các nghề khác nhưng rất vất vả và nguy hiểm. Cây ươi thường có thân cao hơn nhiều loại cây rừng khác, hái được quả ươi không hề dễ. Năm nay do số người đi hái ươi nhiều nên chúng tôi phải vào tận trong rừng sâu ở xã Mô Rai để tìm ươi. Nhiều người khi phát hiện cây ươi đã chặt luôn cả cây để dễ hái những trái còn trên cây. Mỗi cây thường hái được từ 30 - 50 kg. Sau khi hái ươi xong, các thương lái thường vào tận trong rừng để tìm mua”.
Trên thực tế, nhiều người đã mang dao rựa, rìu búa, cưa máy lên rừng chặt hạ những cây ươi không thương tiếc để hái quả cho nhanh. Đáng nói, do cây ươi mọc rất cao nên khi bị chặt hạ kéo theo nhiều cây rừng xung quanh đổ ngã.
Đi dọc thôn Qui Nhơn (thị trấn Sa Thầy) đều thấy trái ươi được các thương lái thu gom phơi đầy sân và dọc hai bên đường. Bà Hà, một tiểu thương thu gom ươi, cho biết mỗi ngày thu gom được hàng tạ ươi để bán lại cho các đầu nậu khác từ các tỉnh đổ về, sau đó xuất sang Trung Quốc hoặc trữ chờ giá lên cao bán kiếm lời. Giá quả ươi bay (ươi chín tự rụng) khô hiện 185.000 đồng/kg, nếu mua trên 1 tấn có thể giảm 5.000 đồng/kg.
Hạt Kiểm lâm H.Sa Thầy đã có văn bản tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tuyên truyền và tăng cường truy quét, ngăn chặn việc chặt phá cây rừng. Tuy nhiên, đến nay chưa xử lý được trường hợp nào. Còn Phó chi cục Kiểm lâm Kon Tum, ông Nguyễn Hoài Tâm, thì nói: "Chúng tôi sẽ kiểm tra lại kỹ càng việc này để có kế hoạch ngăn chặn". (Thanh Niên 8/5)đầu trang(
Nhìn mặt phát hiện kẻ buôn san hô đen
Trung tá Trần Đình Hà, Đội trưởng Đội TTKS số 6, Phòng CSGT Quảng Bình kể lại về vụ buôn lậu san hô đen.
Vào lúc 19h ngày 17/3/2014, Tổ TTKS do Trung tá Hà phụ trách làm nhiệm vụ tại Km1001 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 43H-7069 chạy hướng Nam-Bắc di chuyển trong điều kiện không đủ đèn chiếu sáng nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra phương tiện, đồng thời nhắc nhở lái xe khắc phục lỗi.
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, lái xe Trần Anh Tuấn (SN 1970, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và người trên xe là Bùi Đình Dũng (SN 1960, thường trú tại số 8 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. “Bình thường thì với những vi phạm giao thông, các lái xe chỉ xuống xuất trình giấy tờ, trình bày lý do, xin xỏ. Đằng này, cả lái xe Tuấn và người ngồi trên xe lại có biểu hiện lúng túng và thái độ lấm lét”, Trung tá Hà cho biết nguyên nhân khiến anh nghi ngờ.
Quá trình kiểm tra sau đó, Tổ tuần tra phát hiện trên xe có bốn bao tải lớn được bọc kỹ càng, bên ngoài còn tem vận chuyển hàng không. Lập tức Trung tá Hà yêu cầu lái xe Tuấn và chủ hàng Dũng mở bao kiểm tra. “Tôi thấy trong đó có nhiều thanh màu nâu đen giống gỗ, nhưng lại nặng và cứng như đá chứ không phải gỗ như thường thấy liền hỏi chủ hàng xem là loại gỗ gì. Chủ hàng sau đó trả lời là gỗ Hải Lưu dùng để chế biến đồ trang sức, tuy nhiên, người này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp”, Trung tá Hà kể thêm.
Do chưa xác định được nguồn gốc của số gỗ lạ nói trên, Tổ công tác đã mời cả hai người về trụ sở làm việc. “Khi đưa về trụ sở, tôi có mời kiểm lâm tới xác định loại gỗ, nhưng bản thân anh em kiểm lâm cũng không biết đó là gỗ gì. Mời đội bảo vệ động thực vật đến, anh em cũng nói mới nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy Hải Lưu - san hô đen”.
Cuối cùng, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh được số hàng hóa đối tượng Dũng vận chuyển là san hô đen, một loạt động vật biển quý hiếm thuộc nhóm B1, cấm khai thác.
Đến lúc này, đối tượng Dũng mới thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời khai, lô hàng này được đối tượng vận chuyển theo đường hàng không về Đà Nẵng, sau đó thuê xe chở ra Hà Tĩnh để tiêu thụ. Mỗi kg san hô đen có giá khoảng 3 triệu đồng, như vậy tổng giá trị lô hàng lên đến gần 900 triệu đồng.
Chỉ tính riêng năm 2014, với vai trò là Đội trưởng, Trung tá Trần Đình Hà đã chỉ đạo và tham gia ngăn chặn hàng chục vụ buôn lậu trên đường Hồ Chí Minh, bắt nhiều đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Với thành tích đó, Trung tá Trần Đình Hà đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen, được ghi tên vào sổ vàng lập công của Công an tỉnh. (Giao Thông 8/5)đầu trang(
Từ đầu năm 2015 đến nay, tại Đắc Lắc đã có 1 voi rừng và 5 voi nhà chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Sáng 8/5, ông Phạm Văn Láng, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắc Lắc, cho biết: Cơ quan chức năng vừa tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của 1 con voi nhà tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn). Đây là con voi cái, 43 tuổi, có tên Na Liêng, thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Buôn Đôn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.
29/3, Na Liêng đã bị ngã và không thể đứng dậy được. Các bác sĩ của Trung tâm bảo tồn voi đã điều trị, giúp voi đi lại và ăn uống được, nhưng sức khỏe còn yếu. Đến ngày 5/5, Na Liêng bị ngã lần 2, và đếu chiều 7/5 thì chết.
Như vậy, từ đầu năm 2015 đến nay, tại Đắc Lắc đã có 1 voi rừng và 5 voi nhà chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau. (VOV + Nhân Dân + Tầm Nhìn + Người Lao Động 8/5)đầu trang(
Ở xã Hòa Chính, một xã được coi là vùng sâu vùng xa của huyện Chương Mỹ (Hà Nội), có một ngôi chùa có tiếng là thiêng, chùa Phụ Chính. Đã hàng trăm năm nay, trước cửa chùa có 2 cây sưa, nay mỗi cây cao khoảng 30m, phải 2 người ôm mới xuể. Vì sưa là gỗ quý nên người sành cây đã định giá chúng khoảng 150 tỷ đồng.
Cách đây gần 5 năm, một nhánh cây có nguy cơ bị rỗng ruột và gãy đổ. Các cụ bô lão trong làng họp nhau, có tổ chức và biên bản hẳn hoi, khai thác cành cây này, phần vì tránh tai nạn xảy ra, phần khác để lấy tiền tu bổ chùa vì đã xuống cấp.
Cành cây được cưa thành nhiều khúc, khoảng 2,5m3, bán được 20,5 tỷ đồng. Đến khi vận chuyển đi thì bị công an bắt giữ.
Chuyện tưởng như đơn giản nhưng trở thành phức tạp bởi số tiền nó… to quá, nên suốt gần 5 năm trôi qua mà vẫn không xử lý được...
Theo các bô lão làng Phụ Chính, trước khi tổ chức bán đấu giá số gỗ sưa, dân làng đã tìm hiểu cặn kẽ pháp luật. Căn cứ vào Thông tư 3419 ngày 12/12/2007 của Bộ NN&PTNT về việc khai thác, vận chuyển, cất giữ gỗ rừng trồng nhóm 1A: “Trường hợp tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư cây trồng trong vườn, trồng phân tán thì chủ lâm sản tự quyết định việc khai thác”. Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ cũng đã có dấu búa và xác định nguồn gốc rõ ràng của số gỗ này.
Trong quá trình điều tra, ngày 05/5/2011, Công an Hà Nội có công văn gửi Tổng cục Lâm nghiệp xin ý kiến xử lý số gỗ. Ngày 25/5/2011, Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản khẳng định, số gỗ sưa này là cây trồng phân tán, do cộng đồng thôn Phụ Chính quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì việc khai thác, sử dụng do cộng đồng thôn tự quyết định.
Mãi cho đến mới đây, ngày 31/3/2015, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký công văn số 86 chỉ đạo giao toàn bộ số gỗ sưa trên cho UBND huyện Chương Mỹ để bán đấu giá và số tiền thu được nộp vào ngân sách huyện trước ngày 25/4.
Dân làng Phụ Chính cho đó là một quyết định không công bằng. Một điều hết sức không công bằng khác hiển hiện trước mắt người dân làng Phụ Chính là hiện nay, các cụ bô lão trong làng thay nhau ngày đêm bảo vệ phần tài sản cỡ 130 tỷ đồng còn lại chứ không phải là cán bộ kho bạc của huyện Chương Mỹ hay một cơ quan công quyền nào khác.
Một hy vọng lóe lên, biết đâu khi đấu giá xong và nộp vào ngân sách huyện xong, ông Chủ tịch UBND TP lại có công văn cho phép đầu tư để dân làng Phụ Chính dùng số tiền đó để tu bổ lại chùa.
Thế là công bằng được lập lại ngay, khó gì đâu! (Xây Dựng 7/5)đầu trang(
Sau khi dân làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, Gia Lai) bức xúc trước tình trạng phá rừng mà tổ chức bắt 2 ôtô chở gỗ lậu, công an đã khởi tố vụ án.
7-5, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh).
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, do bức xúc vì tình trạng phá rừng ngang nhiên nhưng không bị ngăn chặn kịp thời, sáng 18-4 hàng trăm người dân Ba Na ở làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây) mật phục và bắt giữ hai xe chở gỗ từ rừng đi qua làng. (Tuổi Trẻ 8/5; Giao Thông + VOV 7/5)đầu trang(
“Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã hoạt động 150 năm, là một trong những vườn thú lâu đời nhất Đông Nam Á. Do đó chúng tôi khẳng định không có chuyện di dời thú về nơi khác để bỏ vườn thú này”.
6-5, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đến năm 2016 Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ chuyển hết thú về Công viên Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi để lấy đất xây cao ốc, ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nhấn mạnh như trên khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.
Theo ông Hưng, Công viên Sài Gòn Safari rộng hơn 485 ha là khu phức hợp, trong đó có vườn thú với diện tích lớn hơn Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tuy nhiên, thú ở đó sẽ là thú đầu tư mới chứ không phải thú đưa từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn sang.
“Đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Công viên Sài Gòn Safari vẫn chưa hoàn thành nên chưa biết khi nào dự án này mới thực hiện xong” - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn nói thêm. (Pháp Luật TPHCM 7/5)đầu trang(
UBND tỉnh vừa có công văn hoả tốc yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tổ chức kiểm tra tình trạng khai thác cát ven biển ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ.
Trước đó, báo chí đã phản ánh việc khai thác cát trái phépn diễn ra tại đây xâm hại đến rừng dương liễu, phá hoại đai rừng phòng hộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và đời sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực. (Lao Động 6/5)đầu trang(
7-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Xuân Du (27 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép.
Trước đó, vào ngày 4-5, lực lượng công an phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã phát hiện và bắt quả tang xe tải mang biển số 49C-063.57 do Du điều khiển vận chuyển một khối lượng lớn gỗ từ trên xe vào kho của cơ sở sản xuất và chế biến gỗ Trường Nga (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa).
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 52 phách gỗ xẻ với trọng lượng khoảng 17m3, trong đó có hơn 7m3 gỗ dầu và gần 10m3 gỗ bằng lăng. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.
Hiện số gỗ trên cơ quan chức năng đang tạm giữ để điều tra làm rõ. (Pháp Luật TPHCM 7/5)đầu trang(
Gia Lai là tỉnh đang có mức cảnh báo cháy rừng cấp 5 nguy hiểm. Những cánh rừng thuộc các huyện như Đăk Đoa, Chư Pah, Ia Grai hay của TP.Pleiku đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong mùa khô này.
Theo thống kê, Gia Lai hiện có trên 623,2 ngàn ha đất có rừng, độ che phủ đạt 40,1%. Và đa số diện tích này đối mặt với hỏa hoạn khi mùa khô cao nguyên kéo dài bởi sự phân kỳ rõ rệt về khí hậu mùa khô – mùa mưa.
Việc phòng, chống cháy rừng do đó được xem là nhiệm vụ cấp thiết và cả áp lực đối với các cơ quan hữu trách. Phương châm bốn tại chỗ gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy được các hạt kiểm lâm, ban quản lý lên kế hoạch cụ thể ngay từ đầu mùa khô.
Nhưng xem ra việc chữa cháy rừng khi xảy ra hỏa hoạn vẫn chưa hiệu quả. Bằng chứng là vụ cháy rừng ở núi Hàm Rồng – một thắng cảnh nổi tiếng của TP.Pleiku cũng như Tây nguyên xảy ra hơn một tháng trước. Chỉ trong vài tiếng, 9 ha rừng thông hơn 20 năm tuổi đã bị lửa tràn đến, thiệt hại 100% là 1,5 ha. Việc chữa cháy trong vụ này dẫu sao vẫn còn may vì đường đi tương đối thuận lợi nên xe cứu hỏa có thể đưa nước lên tới đỉnh núi để chữa cháy nên đã giảm thiểu thiệt hại.
Kinh phí để phòng, chống cháy rừng được phân bổ trong năm 2015 là 2,5 tỉ đồng. Số tiền này dùng để tuyên truyền cho cộng đồng, phát dọn đường ranh cản lửa và chỉ mua thêm một ít phương tiện chữa cháy. Chừng ấy kinh phí như gió lùa nhà trống, hẳn chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu nhân, vật lực. Khi xảy ra cháy rừng, chỉ có các phương tiện thủ công như bàn dập lửa, rựa, cành cây… dùng để chữa cháy. Nếu có máy bơm cũng rất khó khăn vì vào mùa khô, đa số những con suối đều cạn nước, hoặc giả có nước thì nguồn nước cũng khá xa.
Thực trạng thiếu phương tiện cơ giới và đường sá khó khăn đã làm giảm khả năng chữa cháy nếu có hỏa hoạn xảy ra. Kiểu chữa cháy dàn hàng ngang và dùng những biện pháp thủ công cản lửa chỉ là chẳng đặng đừng. Về lâu dài, cần có những đầu tư dài hơi, bài bản để giảm thiểu rủi ro cho những cánh rừng vào mùa khô. Bởi đối với Gia Lai cũng như Tây nguyên, việc mất rừng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, kinh tế của vùng và của một số tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. (Thanh Niên 8/5)đầu trang(
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến đầu năm 2015, chỉ còn khoảng 1.250 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại trên cả nước, giảm 72% so với năm 2005.
Theo số liệu do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), công bố ngày 7/5, năm 2005, có hơn 4.300 cá thể gấu được phát hiện đang bị nuôi nhốt tại các trang trại trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mật gấu như một sản phẩm thuốc y học cổ truyền. Hầu hết những cá thể gấu này đều bị săn bắt từ tự nhiên và bán cho các trang trại.
Từ năm 2005, Bộ NNPTNT đã có nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Đến đầu năm 2015, chỉ còn khoảng 1.250 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại trên cả nước, giảm 72% so với số liệu năm 2005.
Kết quả khảo sát thái độ và hành vi sử dụng mật gấu của hơn 3.000 người tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM cuối năm 2014 cho thấy tình trạng sử dụng mật gấu đã giảm 61% so với năm 2009.
Sau 10 năm nỗ lực, đặc biệt nhờ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND tỉnh Quảng Ninh - nơi có lượng gấu nuôi nhốt lớn, các tổ chức xã hội, khối doanh nghiệp, báo chí, nạn nuôi nhốt gấu nhằm khai thác lấy mật giảm hẳn, thậm chí một số chủ trang trại nuôi gấu còn tình nguyện bàn giao gấu cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. (Chính Phủ 7/5)đầu trang(
7.5, ông Bành Thanh Hùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết: Đàn vọoc ở núi Tô (Phụng Hoàng Sơn thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đã chết thêm 2 con, hiện chỉ còn lại 4 con.
Đàn vọoc trước đây được xác định có 7 con, thuộc loài chà vá xám nằm trong Sách đỏ thế giới. Ông Hùng cho biết, ngành kiểm lâm An Giang đang tiếp tục theo dõi những con còn lại, tìm hiểu nguyên nhân vọoc chết để có phương án bảo tổn đàn vọoc này. (Nông Thôn Ngày Nay 7/5)đầu trang(
Ngày 6.5, ông Ngô Xuân Lộc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết tỉnh đang thí điểm xử lý 3 dự án sản xuất nông – lâm nghiệp để mất rừng với diện tích lớn tại huyện Tuy Đức.
Đó là dự án của cty CP Kiến Trúc Mới (mất 643ha/924ha rừng tự nhiên), Cty CP ĐTXD 59 (mất 188/206ha), DNTN Hoang Ba (mất 30/683ha).
UBND tỉnh sẽ yêu cầu 3 DN phải bồi thường giá trị thiệt hại vế rừng, xử lý chủ DN và những cán bộ nhà nước có trách nhiệm liên quan; dành 700ha để cấp cho các hộ lấn chiếm đất rừng do thực sự thiêu đất ở và đất sản xuất, thu hồi khoảng 2.000ha để tái tạo rừng. (Lao Động 7/5)đầu trang(
Thời tiết nắng, nóng kéo dài trong những ngày qua làm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Hiện Bắc Yên đang nằm trong khu vực cảnh báo cháy cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Bắc Yên hiện có 43.976 ha đất lâm nghiệp có rừng và rừng hiện còn, chủ yếu là rừng hỗn giao, rừng gỗ, rừng tre, phần lớn diện tích rừng tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp, người dân phát rẫy làm nương, lấy củi, chăn thả gia súc..., rất dễ xảy ra cháy rừng. Với mục tiêu bảo vệ rừng tận gốc, không để cháy rừng xảy ra, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống chữa cháy rừng; xây dựng phương án PCCCR cấp huyện, cấp xã với phương châm “4 tại chỗ” và “4 sẵn sàng”.
Ngay từ đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nhất là trong công tác PCCCR, tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các vùng có nguy cơ cháy rừng cao. Qua kiểm tra, hầu hết các chủ rừng đều thực hiện tốt công tác PCCCR.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy là do người dân chưa có ý thức bảo vệ rừng, còn đốt nương chưa đúng quy định, do đó, công tác tuyên truyền cho người dân về PCCCR được xem là vấn đề cốt yếu. Năm 2014, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và chính quyền các xã, bản tuyên truyền đến các hộ gia đình và người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR được 121 cuộc, với 3.605 người dân tham gia về các biện pháp phòng chống cháy rừng như: giữ nước xung quanh khu vực rừng; tỉa nhánh cây khô và phát dọn các lớp thực bì; trang bị dụng cụ chữa cháy tại chỗ; cấm xâm nhập rừng trái phép và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống kê nương rẫy ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao để tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy; hỗ trợ chủ rừng trong việc kiểm tra, truy quét, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm...
Bằng các biện pháp tích cực, cụ thể, mặc dù đang là thời kỳ cao điểm của những đợt nắng nóng, nhưng diện tích rừng của huyện Bắc Yên đang được bảo vệ tương đối tốt, không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại. (Báo Sơn La 8/5)đầu trang(
Sáng 7/5, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), các đối tác cùng Đại sứ bảo vệ Gấu - ca sĩ Mỹ Linh kỉ niệm chặng đường 10 năm nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam - và “Ngày gấu Việt Nam 2015”.
Theo kết quả khảo sát của ENV, nhu cầu sử dụng mật gấu là mối đe dọa nghiêm trọng tới sự tồn vong của các loài gấu ở Việt Nam và trong khu vực. Năm 2005, có hơn 4.300 cá thể gấu được phát hiện nuôi nhốt tại các trang trại trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mật gấu như một sản phẩm thuốc y học cổ truyền. Hầu hết những cá thể gấu này đều bị săn bắt từ tự nhiên và bán cho các trang trại.
Tuy nhiên từ năm 2005, Bộ NN&PTNT đã có nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Bước đầu, 4.300 cá thể gấu trên cả nước đã được đăng ký và gắn chíp để quản lý. Từ đó, tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật đã giảm đáng kể nhờ sự tham gia tích cực và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chính phủ, các tổ chức bảo tồn trong nước, quốc tế cũng như cộng đồng nhằm chấm dứt hoàn toàn ngành công nghiệp mật gấu tàn nhẫn và phạm pháp.
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến đầu năm 2015, chỉ còn khoảng 1.250 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại trên cả nước, giảm 72% so với số liệu năm 2005. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát thái độ và hành vi sử dụng mật gấu của hơn 3.000 người tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM cuối năm 2014 cũng cho thấy tình trạng sử dụng mật gấu đã giảm 61% so với năm 2009.
Các hoạt động kinh doanh du lịch trích hút mật gấu tại Hạ Long đã bị đóng cửa hoàn toàn từ tháng 5/2014 nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).
Theo Đại sứ bảo vệ Gấu của Việt Nam - ca sĩ Mỹ Linh, người đã đồng hành với ENV trong nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam thì: Các cá thể gấu đã phải chịu đựng cuộc sống ‘tù ngục’ trong trang trại. Nhiều cá thể bị bắt, nhốt từ khi còn nhỏ và buộc phải sống cả cuộc đời trong chuồng cũi. “Chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kể trong 10 năm qua, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi không còn một cá thể gấu nào bị nuôi nhốt để lấy mật…” - ca sỹ Mỹ Linh kêu gọi.
Còn bà Vũ Thị Quyên, Giám đốc ENV khẳng định: Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu và nỗ lực đã đạt được trong 10 năm qua. Còn quá sớm để có thể tuyên bố thành công vì hiện nay khoảng 1.250 cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt trong các trang trại trên cả nước. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hào vì sau 10 năm nỗ lực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, khối doanh nghiệp, báo chí, những người nổi tiếng và cả cộng đồng mà chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giải quyết một vấn đề mang tính cấp thiết của xã hội và là mối đe dọa tới đa dạng sinh học của nước nhà.
“Chỉ khi nào nạn nuôi nhốt gấu được chấm dứt hoàn toàn thì các quần thể gấu trong tự nhiên mới có cơ hội được phục hồi” - bà Vũ Thị Quyên nhấn mạnh.
Cùng hưởng ứng Ngày Gấu Việt Nam, các tình nguyện viên tích cực trong mạng lưới hơn 5.000 tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã của ENV hiện đang tổ chức các sự kiện với chủ để “Chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu” tại 15 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ gấu. Các triển lãm này đang đồng thời diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM và Cần Thơ.
Cũng trong ngày 07/5, ENV đã ra mắt phim ngắn truyền thông mới với sự tham gia của NSƯT Trung Hiếu nhằm kêu gọi cộng đồng xây dựng một thế giới hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương cho trẻ thơ bằng cách không sử dụng mật gấu. (Tài Nguyên & Môi Trường 7/5)đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Kết thúc đợt giám sát tại các tỉnh Tây Nam bộ, Phó trưởng đoàn giám sát của UBTVQH, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Nguyễn Lâm Thành nêu rõ: hiệu quả sử dụng đất đai tại các địa phương này thời gian qua đã được nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng đất chưa tương xứng với tiềm năng.
Vì vậy, sau chuyên đề giám sát này, QH nên ban hành một Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động của các nông lâm trường, phù hợp với đặc thù vùng, miền; đồng thời, cần xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các nông lâm trường trong quản lý và sử dụng đất đai.
Các tỉnh khu vực Tây Nam bộ có thuận lợi hơn so với các tỉnh miền Trung và vùng núi phía Bắc, bởi lẽ địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất lớn, thời tiết ôn hòa, tạo cơ hội tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Tây Nam bộ ngày càng mở rộng; hiệu quả sử dụng đất được nâng cao, tạo ra giá trị hàng hóa lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động.
Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông lâm trường vẫn còn một số tồn tại như: tình trạng bao chiếm, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Hiệu quả sử dụng đất chưa cao, nguồn thu từ tài nguyên đất chưa đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Vai trò bà đỡ hai đầu cho nông dân của các nông lâm trường hầu như chưa được thực hiện, nhất là trong việc cung ứng khoa học kỹ thuật, dịch vụ sản xuất, cũng như hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm… Đất sản xuất nông, lâm nghiệp chủ yếu được khoán trắng cho các hộ dân để thu lợi tức.
Tại một số địa phương, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông lâm trường chưa được chú trọng. Một số nơi chưa thực thi đúng chính sách, đúng đối tượng trong việc giao đất, khoán đất sản xuất và xác lập mô hình tổ chức sản xuất phù hợp. Tồn tại việc cấp quyền sử dụng đất sai đối tượng, không phải là hộ dân trên địa bàn địa phương, không phải người trực tiếp sản xuất cũng vẫn được giao đất. Có nơi do quản lý lỏng lẻo đã làm phát sinh tranh chấp đất đai giữa dân và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Phải khẳng định các địa phương đều có cố gắng trong công tác quản lý đất đai tại các nông lâm trường. Quản lý đất đai trước hết phải quan tâm, xác định rõ đối tượng thụ hưởng, phương thức, mô hình tổ chức sản xuất của các nông, lâm trường và chú trọng giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường. Lấy minh chứng ở khu vực Tây Nam bộ, việc quy hoạch, quản lý tài nguyên đất còn chưa chặt chẽ. Một số nơi có tình trạng chuyển diện tích rừng sang diện tích đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, nuôi trồng thủy sản) nhằm nâng cao lợi nhuận, nhưng bài toán môi trường không được cân nhắc.
Quá trình chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp làm giảm diện tích rừng, gây ra tình trạng sạt lở đất, đặc biệt là ở các khu vực ven biển. Đáng lưu ý, sự gắn kết giữa chính quyền địa phương và các nông lâm trường trong quản lý đất đai trên cả nước chưa bền chặt. Chỉ khi nào xảy ra tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất mới có sự phối hợp giải quyết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất giải quyết cho đối tượng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chưa được ưu tiên, xử lý dứt điểm trong khi quỹ đất từ các nông lâm trường vẫn còn.
Đoàn giám sát mong muốn, QH sẽ ban hành nghị quyết về tăng cường việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai tại các nông, lâm trường, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12.3.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp.
Nếu QH ban hành Nghị quyết về vấn đề này thì cần xác định rõ hơn vai trò phối hợp quản lý đất đai của chính quyền địa phương và các nông lâm trường; chú trọng công tác quy hoạch sử dụng đất đai, có tính toán, cân nhắc một cách toàn diện giữa yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.
Ở mỗi địa phương, khi mở rộng diện tích đất nông nghiệp nên xét kỹ các yếu tố tác động đến hệ sinh thái trên địa bàn, duy trì đất rừng để bảo vệ môi trường, tránh chỉ chạy theo lợi ích kinh tế.
Ví như ở vùng U Minh, tỉnh Cà Mau khi chuyển sang nuôi tôm, giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế thu lợi có thể cao hơn. Tuy nhiên, thay vì mở rộng diện tích nuôi tôm, vẫn phải cân nhắc duy trì đất giữ rừng, nhằm bảo đảm hệ canh tác phù hợp trong điều kiện các vùng đất ngập nước.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất tại các nông lâm trường. Cần phải có biện pháp mạnh để xây dựng đội ngũ quản lý giỏi về năng lực, trình độ chuyên môn, định hướng phương thức kinh doanh hiệu quả cho các nông lâm trường, góp phần phát huy tốt hơn hiệu quả từ tài nguyên đất.
Nông lâm trường hoạt động có hiệu quả thì mới khai thác được tiềm năng kinh tế từ tài nguyên đất. Thời gian tới, cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các nông lâm trường; trên cơ sở đó, phân loại lại các nông lâm trường để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại đất. Ví như, với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, để giữ rừng, phải có cơ chế ưu tiên cho các lâm trường bằng chính sách hỗ trợ bổ sung của Nhà nước trong giao khoán; tiếp tục miễn tiền thuê đất cho nông trường ở các khu vực khó khăn. Ngược lại, nông trường quản lý, sử dụng đất khu vực có khả năng sinh lợi lớn phải thực hiện cơ chế đóng góp nhiều hơn vào ngân sách nhà nước.
Với mô hình, cơ chế chính sách cào bằng cho các nông, lâm trường như hiện nay, tiềm năng khai thác đất đai lớn nhưng thu ngân sách và hiệu quả kinh tế - xã hội là chưa tương xứng. Mặt khác, cần xác định chiến lược quy hoạch sản xuất rõ ràng cho mỗi vùng, miền; qua đó xây dựng thị trường hàng hóa cho từng vùng, miền; hình thành các vùng sản xuất lớn trên cơ sở tích tụ ruộng đất.
Thúc đẩy các doanh nghiệp liên kết trong khâu chế biến, sản xuất, tạo đầu ra cho sản phẩm, tạo ra thị trường hàng hóa ổn định ở trong nước và nước ngoài. Tăng cường chính sách đầu tư và thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đây là các giải pháp cơ bản nhằm góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng đất, một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. (Đại Biểu Nhân Dân 7/5)đầu trang(
Ngày 6.5, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Duy Hải, đã ký phê duyệt kế hoạch “Phối hợp tuyên truyền, vận động ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 26 - 27 xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương”.
Được biết, trong thời gian gần đây, tại hai tiểu khu 26 và 27 thuộc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đã có 45 hộ dân tộc thiểu số từ huyện Đam Rông đến dựng lều trại và tiến hành lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm chủ yếu là lồ ô, tre nứa, thuộc sự quản lý của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.
Việc vận động được bắt đầu thực hiện từ nửa đầu tháng 5 này. Theo đó sẽ thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm, giao lại cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà quản lý, bảo vệ, tiến hành trồng rừng ngay trong mùa mưa năm 2015...”.(Lao Động 7/5)đầu trang(
Theo kế hoạch trồng rừng thay thế đợt 3/2015 vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, các đơn vị chủ rừng được tiến hành trồng mới các loại cây rừng như: thông 3 lá, dầu rái, sao đen trên diện tích 457,2ha đất lâm nghiệp đã được chuyển đổi sang mục đích khác.
Trong đó các đơn vị được phân bổ kinh phí để trồng nhiều diện tích rừng nhất là: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đạ Huoai (70ha); Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tam Hiệp (60ha); Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia (50ha). Kế tiếp gồm các đơn vị trồng rừng từ 20ha đến hơn 40ha gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Năng, Đức Trọng và Tà Nung, Đà Lạt (mỗi ban trồng 20ha); Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên (27,2ha); Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (mỗi đơn vị trồng 40ha); Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đạ Tẻh (43ha). Cuối cùng là các đơn vị trồng từ 5ha đến 14ha rừng như: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên (5ha); Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc (7ha); Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm (10ha); Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng (11ha) và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (14ha). (Báo Lâm Đồng 6/5) đầu trang(
Một trong những tiêu chí quan trọng của “thành phố môi trường” chính là cây xanh đô thị. Hướng đến mục tiêu xây dựng “Đà Nẵng-Thành phố môi trường” vào năm 2020, nhiều chủ trương, chính sách huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng, doanh nghiệp trong việc phát triển cây xanh đô thị đã được Đà Nẵng tập trung triển khai trong thời gian gần đây.
Thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”, UBND thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố. Trong đó, năm 2015, thành phố tăng cường hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ để tạo diện mạo mới về cảnh quan của thành phố. Để thực hiện nội dung này, thành phố tập trung vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoặc đóng góp kinh phí trồng cây xanh công cộng; trồng, chăm sóc cây xanh trên các khu đất quy hoạch công viên, vườn hoa, vườn dạo trên các tuyến đường và khu dân cư.
Theo thống kê, tổng số cây xanh trên địa bàn thành phố do Công ty Công Viên Cây xanh TP Đà Nẵng quản lý là 88.000 cây xanh bóng mát, trên 90.000 m2 thảm cỏ, thảm hoa; trên 31.000 cây cảnh, cây tạo hình. Ở thời điểm trước khi cơn bão số 11 năm 2013 gây thiệt hại trên địa bàn, tại Đà Nẵng, ước tính, độ che phủ cây xanh bình quân khoảng 5,27m2/người. Tuy nhiên hiện nay con số này đạt khoảng 4,85m2/người. Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu theo Đề án phát triển cây xanh đô thị là đến năm 2015 độ che phủ cây xanh bình quân đạt 7-8m2/người.
Để đảm bảo mảng xanh đô thị, năm 2013 UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2013- 2015 theo tiêu chí thành phố môi trường, tạo kiến trúc cảnh quan, tạo những không gian xanh riêng và hỗ trợ chương trình thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó, mỗi quận đã triển khai thí điểm 01 tuyến đường, trong đó việc tổ chức xây bồn hoa, trồng thảm hoa, thảm cỏ trên vỉa hè… bằng nguồn vốn huy động ngoài nhà nước. Nhiều gia đình ở tại các khu dân cư đã không ngần ngại đầu tư thêm trên 10 triệu đồng để trồng cây xanh trước nhà.
Ông Trần Mỹ Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 40, phường Hòa Thuận Tây cho biết, đến nay Khu phố này đã huy động người dân đóng góp hơn 10 triệu đồng, trồng 40 gốc cây xanh, làm bồn hoa dưới góc 2 bên đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Súy. “Chi phí làm một bồn hoa từ 300 đến 400 nghìn đồng, vận động những hộ dân ở trong ngõ hẻm góp tiền, còn hộ ở mặt tiền bỏ công chăm sóc, tưới cây, bảo vệ cây hàng ngày”- ông Thanh cho biết
Theo ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng: Chủ trương xã hội hóa kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay trồng và chăm sóc bảo vệ xây xanh rất hợp lòng dân. Sau một năm thực hiện Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh giai đoạn 2013-2014, hàng chục mô hình xã hội hóa được triển khai và đang có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể như mô hình “công viên khu phố” ở tổ 40, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu; Bà con ở 2 tổ dân phố 195 và 196 phường An Khê, quận Thanh Khê; Công ty Cổ phần Dinco…
UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao Sở Xây dựng thành phố xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS để lập cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với kinh phí gần 250 triệu đồng. Trước đó, năm 2006, Công ty cây xanh Đà Nẵng đã thực hiện việc quản lý cây xanh bằng phần mềm. Theo đó, tất cả cây xanh đều được đánh số và toàn bộ lý lịch của từng cây xanh, như vị trí, chủng loại, thời gian trồng và chăm sóc, diện tích che phủ, tình trạng sinh trưởng... được đội ngũ kỹ sư, công nhân phụ trách các địa bàn của công ty cập nhật vào phần mềm.
Công tác quản lý cây xanh có đặc điểm là quản lý với số lượng lớn, có tính đặc thù về mặt không gian địa lý và biến đổi theo thời gian. Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để quản lý cây xanh sẽ cho phép thể hiện tất cả hình ảnh của cây xanh ngay trên màn hình, cung cấp các thông tin liên quan như cây gì, ở đâu, tình trạng sâu bệnh và hạ tầng liên quan... Thông qua đó, cơ quan chức năng có thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý về quy hoạch, trồng, duy trì và bảo vệ, quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp.
Ông Lê Tùng Lâm cho biết thêm, thời gian tới, Sở Xây dựng thường xuyên tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hoặc tự bỏ kinh phí xây bồn hoa, đúc chậu cây, trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh... ưu tiên gắn bảng tên, biểu tượng của các tổ chức, cá nhân trên bồn hoa, chậu cây; khuyến khích cơ quan và người dân tích cực trồng cây xanh trong công sở và nhà ở của mình. Chính quyền các cơ sở duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Tết trồng cây”, “Khuyến xanh”; xây dựng vườn ươm vệ tinh; lập quỹ “Khuyến xanh” nhằm huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cho cây xanh.
Sở Xây dựng cũng hướng dẫn các nhà máy, khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang... trồng cây trong khuôn viên và vành đai cách ly, cây xanh phòng hộ ven biển... Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả, tránh hình thức theo kiểu hô hào ồ ạt để rồi dẫn đến tình trạng “đánh trống bỏ dùi.
Việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là vô cùng quan trọng trong phát triển cây xanh đô thị. Ông Trần Đình Liễn, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đề xuất giải pháp: cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị bằng các chính sách gắn lợi ích của Nhà nước với lợi ích của cộng đồng và lợi ích của từng cá nhân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị.
Những cố gắng trong công tác môi trường của thành phố Đà Nẵng đã được ghi nhận qua các giải thưởng quốc tế về môi trường như Thành phố bền vững về môi trường ASEAN ( năm 2011), Thành phố phát thải carbon thấp (năm 2012), là một trong 20 thành phố xanh-sạch-đẹp (năm 2013) và thành phố Đà Nẵng cũng là thành viên của “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” (năm 2014)…
Với tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố môi trường” vào năm 2020, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân ở Đà Nẵng đang nỗ lực phủ xanh từng ngôi nhà, con đường và khu dân cư…(Tài Nguyên & Môi Trường 8/5)đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Một nữ nhân viên tại công viên động vật hoang dã Haicang ở thành phố Hạ Môn, Trung Quốc đang phải hứng chịu vô vàn chỉ trích khi để cho một du khách ngồi trên lưng rùa. (Vietnam+ 8/5)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||