Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 06 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
6 tháng đầu năm 2015, tình hình vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, nổi lên là tình trạng sản xuất, kinh doanh không thực hiện đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường; vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và tình hình khai thác cát trái phép trên sông...
Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hộ giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm chưa quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ thực phẩm đã ở giai đoạn phân hủy, quá hạn sử dụng, dùng hóa chất bảo quản..., gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.
Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tập trung vào các lĩnh vực, như: xử lý chất thải nguy hại, khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm…
Công an tỉnh đã phát hiện 292 vụ, bắt 304 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ gần 60m3 gỗ các loại, 31 ghe bơm hút cát, 227m3 cát, gần 12 tấn bột nhôm, hơn 4 tấn sản phẩm động vật...
Qua điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố điều tra 9 vụ, 12 bị can; xử phạt hành chính 196 vụ số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, chuyển cơ quan chức năng 27 vụ, số còn lại đang xử lý. (Báo Đồng Nai 6/8) đầu trang(
Nói đến Tây Nguyên là nói đến rừng. Đấy gần như là chân lý.
Rừng Tây Nguyên chủ yếu là rừng già, hệ sinh thái rất phong phú, nó làm nên một đặc trưng rất riêng của vùng đất cao nguyên Trung phần. Nhưng cũng không biết từ lúc nào, cũng không xa lắm đâu, đã có cái câu rất cay đắng: "Về cơ bản chúng ta đã phá xong rừng”.
Tôi lên Tây Nguyên từ năm 1981. Khi ấy rừng lan khắp phố, những ngôi nhà ẩn dật trong rừng, những con đường len lỏi trong rừng, chỉ ra khỏi thành phố chừng 3 cây số là đã ngập trong rừng. Không chỉ cây, mà rất nhiều động vật gắn với rừng nhởn nhơ bên đường vào ban đêm.
Trên đường từ Kon Tum về Pleiku chỉ hơn 40 cây số, nếu chạy ban đêm, sẽ gặp rất nhiều thỏ rừng, nai, hoẵng... lang thang kiếm ăn bên đường, bị đóng đèn xe, chúng bất động đứng nhìn...
Rừng đã chung thủy, song hành với người Tây Nguyên hàng vạn năm nay. Rừng chở che, nâng đỡ, hòa đồng... con người. Và con người thì nâng niu, quý trọng, cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ... với rừng, tạo nên một văn hóa rừng, một nền văn minh rừng. Con người tồn tại bằng cách hòa vào rừng, là một thành tố của rừng, sống với rừng, chết với rừng, làm nên một văn hóa rừng trong một đời sống cực kỳ nhân văn và vị tha.
Trong luật tục của người Tây Nguyên, có những điều luật rất khắt khe để bảo vệ rừng. Như không được chặt cây con, không bắt những con thú nhỏ hoặc đang chửa, vay nợ của rừng phải trả (những người phụ nữ Tây Nguyên sinh con mà không có sữa chẳng hạn, họ sẽ "vay" sữa của những cây sung).
Ngay bắt một tổ ong, thì họ cũng không tận diệt như một số người hiện nay là dùng lửa đốt, mà họ chỉ khéo léo lấy mật, còn vẫn bảo vệ đàn ong để chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Gọi là họ du canh du cư đốt rừng làm rẫy, nhưng không bao giờ đốt tràn lan, họ chọn cách đốt đế rừng còn tái sinh, và cũng không phải du canh là họ bỏ rẫy, mà sau một chu kỳ, khi đất hết chất nuôi cây thì họ đi, đến khi rẫy có màu trở lại thì họ quay về làm tiếp...
Từ khi chúng ta có những chính sách quyết liệt để bảo vệ rừng thì, có vẻ như rừng càng bị phá một cách triệt để.
Thôi không nói về cái sự mất rừng một cách “tự phát” nữa. Nói tự phát bởi do dân phá, do Nhà nước phá... nhưng không có những chủ trương lớn, cụ thể, mà nó là những vụ nhỏ, lẻ tẻ. Nhỏ, lẻ tẻ nhưng cộng lại nỏ thành lớn. Tôi nói về một chủ trương lớn, khiến rừng gần như chính thức bị khai tử.
Ấy là vào năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng ý chủ trương phát triển 1 OO.OOOha cao su trên các tinh Tây Nguyên. Trong đó riêng tỉnh Gia Lai được chuyển đổi 50 nghìn ha rừng nghèo để trồng cao su. Một chiến dịch phá rừng “hoành tráng” và công khai được mở ra.
Ngay từ khi ấy đã có nhiều ý kiến rằng, không thể đổi rừng lấy cao su, dẫu là rừng nghèo. Mà ngay cái quan niệm rừng nghèo cũng rất mù mờ. Cũng có ý kiến đối lại, là cao su cũng là rừng. Mà rừng này lại sinh lợi, những cái lợi thấy ngay, bà con người dân tộc thiểu số có việc làm, sẽ trở thành công nhân cao su, có thu nhập, và tức là sẽ đổi đời.
Ý kiến bảo vệ rừng gay gắt hơn: Rừng là môi trường sống của người Tây Nguyên, mất rừng người Tây Nguyên sẽ bơ vơ ngay trên mảnh đất của mình. Rừng làm nên văn hóa, bản sắc, đời sổng Tây Nguyên. Không còn rừng sẽ không còn Tây Nguyên, vân vân...
Công việc vẫn được triển khai. Đến nay người ta đã khai hoang trồng mới được 25.89l,9ha cao su. Nhưng cũng đến nay đã kịp có 2.598,8ha cao su đã trồng bị chết hoặc kém phát triển. Khi nhận đất thì rất hăm hở, và báo cáo là cao su trồng trên đất rừng khộp rất hợp, nhưng bây giờ cũng những đơn vị ấy báo cáo là cao su trồng trên rừng khộp không hợp, và xin chuyển đổi mục đích.
Những người am hiểu bảo đây mới chính là mục đích chính của việc họ ồ ạt nhận đất rừng khộp trồng cao su? Khi nhận đất trồng cao su, hầu hết các doanh nghiệp đều cam kết sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyển lao động là người dân tộc bản địa... nhưng thực tế, những cam kết này chủ yếu nằm trên... giấy. Các doanh nghiệp chủ yếu chỉ đầu tư xây dựng trụ sở, nhà ở công nhân, đường giao thông trong dự án... còn việc hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội thì phần lớn là... lơ.
Trong dự án đã duyệt thì các doanh nghiệp sẽ phải tuyển dụng 9.379 lao động dài hạn, nhưng mới đây, hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đi giám sát thì các doanh nghiệp mới chỉ tuyển dụng 2.254 lao động dài hạn, gần 4.000 lao động thời vụ, trong đó chỉ có 777 công nhân là người dân tộc bản địa. Rõ ràng là một con số quá ít so với cam kết và so với thực tế...
“Siêu dự án” này 7 năm qua đã bộc lộ rất nhiều những bất cập về nhiều mặt, cả về phát triển kinh tế lẫn phát triển đời sống xã hội, bảo đảm an sinh. Cũng hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai qua giám sát đã chỉ ra, nhiều doanh nghiệp đã tự tiện chuyển đổi mục đích sử dụng, ví dụ trồng cỏ nuôi bò (Trời ạ, rừng của người ta mà phá đi để giờ trồng cỏ nuôi bò. Lại nhớ hồi nào nhiều diện tích rừng cũng bị phá đi để trồng sắn. Nhưng trồng sắn cũng còn khả dĩ bởi nó có mục đích cao đẹp là cứu đói cho dân trong thời kỳ ấy)...
Báo cáo của HĐND tỉnh Gia Lai tại kỳ họp mới đây nhất về chất lượng vườn cao su của dự án - sau quá trình đi thực địa khiến ai cũng phải giật mình: 10,2% diện tích cao su đã hồng bị chết và kém phát triển. Diện tích cây có tỷ lệ sống thấp, phát triển quá kém lên đến 65%. Có lô bị chết hoàn toàn, cá biệt có lô cao su chủ dự án trồng lại nhiều lần nhưng cây vẫn không phát triển...
Một cán bộ lâm nghiệp rất tâm huyết với rừng Tây Nguyên, nhiều năm qua đã âm thầm khổ sở nhìn rừng bị phá công khai hàng ngày, đã lặn lội vào hầu hết các khu rừng “gọi là nghèo” bị triệt hạ quả quyết rằng, toàn là rừng “xịn” cả đấy. Còn vì sao từ rừng “xịn” thành rừng nghèo thì là cả một “công nghệ” mà ai cũng biết nhưng cũng chả ai nói.
Và nay cứ cho là rừng nghèo thì nó vẫn là rừng chứ không thể ngụy biện rằng cao su cũng là rừng được. Ngay một số khu rừng khộp tồn tại trên đá thì nó vẫn có tác dụng rất lớn về môi sinh, giờ phá ra trồng cao su không được lại để trồng cỏ thì vô cùng vô lý. Một cựu Bí thư huyện ủy thì nói: nhẩm thử thi thấy cứ tốc độ giao rừng thế này, so sánh số dân trong làng và số rừng cấp cho doanh nghiệp, có khi dân không còn chỗ... đi tiểu.
Một chuyên gia kỳ cựu về nông nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai trao đổi với người viết mấy điều rút ra như sau:
“Một là không ai làm cái việc đối tài nguyên rừng lấy nông sản, đây là việc “ngu”.
Hai là trong khi đồng bào Tây Nguyên và không gian sinh tồn của họ bị thu hẹp, không có đất sản xuất cho họ đủ sống thì Nhà nước lại phá hàng ngàn héc-ta rừng. Hiện nay vấn đề đất sản xuất cho người dân tộc Tây Nguyên cấp bách hơn bao giờ hết, bởi đất của họ, hoặc đã bán, hoặc đã thu hồi. Họ lùi vào rừng sâu, nhưng rừng lại là tài sản quốc gia, là thứ quốc cấm.
Thế là họ trở thành người làm thuê ngay trên mảnh đất của cha ông họ. Nhưng làm thuê cũng không có việc. Ngay các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ tuyển dụng mà họ cũng trốn tránh, để ra miền Bắc hoặc Trung tuyển người. Dây là một trong những vấn đề rất gay gắt ở Tây Nguyên hiện nay.
Ba là giao đất cho các đại gia sẽ không thu được bao nhiêu tiền, nói chính xác là Nhà nước không thu được bao nhiêu, họ chỉ hứa hão. Mục đích chính, tối thượng của doanh nghiệp là lợi nhuận, không bao giờ có từ thiện. Nếu có từ thiện cũng là để phục vụ lợi nhuận.
Bốn là đã có ai thống kê việc các doanh nghiệp tuyển nhân công là người dân tộc được bao nhiêu, xây dựng hạ tầng cơ sở được bao nhiêu... Theo anh này, sau khi đã lặn lội khảo sát thì chưa được bao nhiêu.
Một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai phát biểu ngay trên nghị trường: “Việc tổ chức, triển khai dự án này quá chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích để đạt về số lượng, diện tích”.
Được biết tỉnh Gia Lai đã có đề nghị gửi Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm quyết định kết thúc việc phát triển cây cao su trên đất lâm nghiệp, đất rừng nghèo. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án trồng rừng thay thế, phục hồi lại rừng nghèo. Nếu chủ trương này thực hiện, thì hơn trăm năm hoặc là lâu hơn nữa, chúng ta lại sẽ có rừng như cách đây 7 năm. Và lại sẽ có tiền tỉ đổ vào các dự án trồng lại rừng này?
Muộn còn hơn không. Nhưng nói gì thì nói, cái “siêu dự án” này đã phải trả giá quá đắt, mà người chịu giá ấy, cụ thể và gần gũi nhất, không ai khác, chính là những người nông dân Tây Nguyên... (Sức Khỏe Và Đời Sống 9/8) đầu trang(
Sở NN&PTNT Ninh Thuận đã chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn tạm đình chỉ chức vụ Trưởng phòng quản lý và bảo vệ rừng, và Trưởng trạm quản lý và bảo rừng Tà Nôi.
Ngay sau khi nhận thông tin về vụ phá rừng thông trái pháp luật tại khu vực giáp ranh giữa huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 5/8, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã gửi công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác, quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực xảy ra điểm nóng.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, truy quét tại khu vực giáp ranh giữa xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn với xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác gỗ rừng trái phép.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, hỗ trợ lực lượng cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh giữa xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn với xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng.
Trong diễn biến mới nhất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận cho biết đã chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn tạm đình chỉ chức vụ đối với Trưởng phòng quản lý và bảo vệ rừng, và Trưởng trạm quản lý và bảo rừng Tà Nôi do thiếu trách nhiệm để xảy ra điểm nóng phá rừng trong khu vực được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận đã thành lập tổ kiểm kê số lượng gỗ rừng bị khai thác trái phép, lập hồ sơ, xác minh, điều tra và xử lý các đối tượng gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 122. (VOV Giao Thông 6/8) đầu trang(
Vườn Quốc gia Bái Tử Long bao gồm hệ sinh thái biển nằm trong Vịnh Bái Tử Long với diện tích mặt biển chiếm 2/3 diện tích vườn quốc gia. Bởi vậy, công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển trong Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã được nỗ lực triển khai.
Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát của Vườn Quốc gia Bái Tử Long, hệ sinh vật biển Vườn quốc gia hết sức phong phú, đa dạng về thành phần gồm 391 loài. Hầu hết các loại động vật biển ở đây đều là loài hải sản có giá trị kinh tế cao và mang ý nghĩa khoa học rất lớn.
Cụ thể là: Động vật phù du 51 loài, động vật đáy 132 loài, cá 19 loài, san hô 79 loài (số loài ghi trong Sách đỏ Việt Nam có 17 loài). Do điều kiện sinh cảnh có yếu tố riêng biệt, quần thể động vật biển thuộc Vườn quốc gia có nhiều loài quý hiếm như bào ngư, hải sâm, sá sùng...
Đặc biệt, theo nhân dân địa phương và những ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển này, hàng năm cứ vào tháng 10, loài Dugong (hay còn gọi là bò biển), đây là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam xuất hiện nhiều tại khu vực Vườn quốc gia để kiếm ăn, vì khu vực này có nhiều loại cỏ biển và một số loài thuỷ sinh là thức ăn chính của chúng.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng biển Vườn quốc gia có tiềm năng đa dạng sinh học cao. Chính vì vậy, Vườn Quốc gia Bái Tử Long được chọn là một trong những khu vực đại diện về bảo tồn biển Việt Nam. Kể từ khi được thành lập đến nay thì công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên luôn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Vườn Quốc gia Bái Tử Long.
Ngoài lực lượng kiểm lâm trực tiếp làm công tác tuần tra, bảo vệ còn có lực lượng cán bộ khoa học nghiên cứu, đề xuất tìm ra các giải pháp bảo tồn cũng như các nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo tồn luôn được Vườn quốc gia chú trọng ưu tiên. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia còn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương ở 5 xã vùng đệm, cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản…, để tuyên truyền và thực thi pháp luật. Từ đó tệ nạn khai thác hải sản bằng chất nổ, đèn cao áp, xung điện… đã chấm dứt.
Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã phối hợp với Tổ chức Prontier - Vietnam thực hiện các dự án: Dự án nghiên cứu đa dạng sinh học về rừng và dự án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, những nỗ lực bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái cơ bản thông qua việc điều tra, nghiên cứu phục hồi các hệ sinh thái với các biện pháp nuôi cấy nhân tạo san hô, trồng bổ sung rừng ngập mặn; tăng cường công tác quản lý bảo vệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sự đa dạng của các hệ sinh thái cũng được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật và Hợp tác Quốc tế (Vườn Quốc gia Bái Tử Long) thì hiện nay, các lĩnh vực nghiên cứu về đa dạng sinh học trong Vườn Quốc gia Bái Tử Long mới chỉ mang tính đơn lẻ, chưa mang tính tổng hợp, hệ thống, để có thể đánh giá được hiện trạng nguồn tài nguyên phong phú ở đây.
Đặc biệt, các công cụ, thiết bị nghiên cứu khoa học còn thiếu, hiện phần lớn dữ liệu về đa dạng sinh học được thu thập đã cũ; một số thành phần loài chưa được điều tra, nghiên cứu, bổ sung. Do đó, cần đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học biển, đặc biệt cần phải có một quy hoạch phát triển bền vững, xây dựng chương trình hành động dài hạn cho công tác bảo vệ đa dạng sinh học biển trong Vườn Quốc gia Bái Tử Long. (Báo Quảng Ninh 5/8) đầu trang(
Đã có hàng trăm cây thông 30 năm tuổi ở tiểu khu 499 (huyện Đắk Đoa) và 501 (xã Đắk Djrăng, huyện Mang Yang) bị khoét gốc (ken cây). Cây chết đến đâu, người dân “khoanh vùng” đất chiếm đến đó, thế chỗ là hàng nghìn trụ tiêu mọc lên. Năm 2013, tỉnh Gia Lai đã ra nhiều văn bản chỉ đạo, thế nhưng, hiện tại rừng thông vẫn tiếp tục... ngã xuống.
Tiểu khu 499 do Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa) quản lý với 96ha, trong khi đó UBND huyện Mang Yang quản lý tiểu khu 501 với 170ha rừng thông. Tại hai tiểu khu này, những cây thông to lớn lần lượt bị khoét vỏ, nhựa ứa chảy từng dòng. Để cây nhanh chết, người dân dùng dao, rựa phạt phân nửa gốc, sau đó, đốt cháy đen sì. Thời điểm PV xâm nhập, khói ở nhiều gốc thông bốc lên nghi ngút. Trường hợp cây chưa chết, người dân ngang nhiên chặt hẳn hòng chiếm đất... được nhanh. Nhiều cây ngã xuống, lá bấu trên cành xanh rì. Nhìn từ xa, loang lổ những khoảnh rừng khô héo, cháy vàng, thi thoảng xuất hiện những khoảnh trơ trọi gốc thông vừa đốn hạ.
Chỉ vào những khoảnh rừng màu xám vì cây chết, anh Nguyễn Thiệp (SN 1962, trú xã Đắk Djrăng), ngao ngán: “Người ta vạt gốc, rồi đốt tự khắc cây xì mủ chết và cứ thế... lấn đất”.
Ông Huỳnh Văn Bình (SN 1950, trú xã Đắk Djrăng, huyện Mang Yang) - khẳng định: “Người ta chặt, rồi lấn dần, lấn dần sau đó lấy đất bán lại cho người khác”. Ông cho biết thêm, họ vạt gốc công khai cả ban ngày, ngay trên những con đường mòn nhiều người qua lại. Để “hợp thức hóa” đất trái phép, có hộ ngang nhiên giăng hàng rào thép gai xung quanh cây thông rồi trồng tiêu, chanh dây xen lẫn. Sau thời gian ken cây, thông chết, đất tự nhiên thành mà có với lý do... khai hoang.
Đã có hàng nghìn cây thông với hàng chục hécta rừng bị đốt gốc, cháy ngổn ngang. Thay vào đó, cây tiêu, cà phê, chanh dây “vô tư” chen chân, thế chỗ. Vườn rẫy của dân càng mở rộng, rừng thông cứ thế thu hẹp dần trước sự bất lực của chính quyền huyện Đắk Đoa và Mang Yang.
Một người dân trú thôn Tân Phú (xã Đắk Djrăng) giấu tên cho biết, bà mua 6 sào (6.000m2) đất tại tiểu khu 501 với giá trên 10 triệu đồng từ một hộ cùng thôn. Chỉ có giấy tay giữa người bán và mua, hoàn toàn không có xác nhận của chính quyền. Có rẫy, bà tiến hành đốt gốc cây thông, rồi hồ hởi đào hố, bỏ phân trồng trụ tiêu. Và tương tự, nhiều trường hợp đã mua bán đất rừng kiểu “sang tay” như thế.
Người dân cho biết, bước đầu họ trồng chanh dây để chiếm đất, nếu cơ quan chức năng phát hiện thì nhổ bỏ, bởi chi phí ít. Khi chính quyền bị “qua mặt”, mới tiến hành trồng trụ tiêu thay gốc thông bị san phẳng trước đó.
Hiện tượng ken cây đã diễn ra từ nhiều năm nay, dai dẳng và phức tạp. Năm 2013, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã phải ra văn bản số 001/CCKL-TCXDLL yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang vì để xảy ra tình trạng phá rừng thông, lấn chiếm đất.
Vụ việc vẫn “nóng” khi nạn phá rừng thông ở Mang Yang tiếp diễn công khai với nhiều “thủ đoạn” tinh vi. Thế nhưng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mang Yang Nguyễn Long Sơn, biện bạch: “Tình trạng ken cây là có từ trước, hiện tại không hề có”. PV trình bày đã đi khảo sát, sẵn sàng cung cấp hình ảnh ghi được, lúc đó ông Sơn mới “từ tốn” nói: “Sẽ tiến hành cho kiểm tra”. Câu hỏi đặt ra, Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang có làm ngơ trước nạn ken cây, phá rừng?
Trước những hình ảnh mà PV Báo Lao Động cung cấp, GĐ Sở NNPTNT Trương Phước Anh khẳng định, vết ken cây là mới. Đồng thời, cho rằng các ban, ngành liên quan cần phải kiểm tra, làm rõ.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Nhĩ - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - cho biết, người dân không khai thác ồ ạt mà ken từ từ, rồi lấn dần dần để chiếm đất. Đồng thời khẳng định, chủ rừng phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng trên. (Lao Động 6/8) đầu trang(
Ngày 03/8 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5536/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 1612/UBKHCNMT13, ngày 20/7/2015 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đa dạng sinh học.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc của Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ nội dung để UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác theo yêu cầu của Đoàn, đảm bảo đúng thời gian quy định.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm bố trí các địa điểm khảo sát thực tế theo chương trình làm việc của Đoàn; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh nội dung báo cáo để UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Đắk Lắk 5/8) đầu trang(
Liên tiếp những vụ lâm tặc tổ chức phá rừng quy mô lớn, hàng trăm mét khối gỗ lậu được các đầu nậu đưa ra khỏi cửa rừng để tìm nơi tiêu thụ. Trong khi đó, chủ rừng, cán bộ kiểm lâm, các lực lượng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng cũng như chính quyền sở tại lại không phát hiện sự việc trong một thời gian dài.
Đầu tháng 6/2015, tại khu vực biên giới Việt – Lào thuộc rừng phòng hộ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An đã phá chuyên án 365G, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi khai thác rừng trái phép, thu giữ 35,4m3gỗ. Điều đáng nói là địa điểm khai thác gỗ trái phép xảy ra tại khu vực vành đai biên giới, nơi lâu nay vẫn được xem là được bảo vệ nghiêm ngặt khiến dư luận không khỏi bất ngờ.
Ông Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho rằng: "Rõ ràng các lực lượng thực hiện chức trách của mình còn lỏng lẻo, vụ việc xảy ra tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, nằm trên vành đai biên giới, mà lại nằm ngay cạnh đồn biên phòng, rõ ràng là công tác quản lý người ra vào khu vực biên giới chưa tốt ...’’.
Sau vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Thanh Thủy, ngày 28/6, Phòng P49 Công an Nghệ An tiếp tục phá Chuyên án 615R, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Mộng Thạch (SN 1985) và Lô Hồng Thiện (SN 1993), đều trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông về hành vi khai thác lâm sản trái phép.
Điều đáng nói là địa điểm khai thác gỗ trái phép chỉ cách trung tâm xã Mậu Đức vỏn vẹn 10km. Các đối tượng đã ngang nhiên khai thác, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng bằng phương tiện cơ giới trên tuyến đường độc đạo – nơi có lực lượng của Ban quản lý rừng phòng hộ, chính quyền địa phương và đặc biệt là Trạm kiểm lâm địa bàn của Hạt Kiểm lâm huyện Con Cuông  chốt giữ, vậy vì sao vụ việc không được phát hiện?
Trả lời câu hỏi của PV, ông Ngân Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Đức cho biết: "Trước khi xảy ra vụ việc, cử tri cũng đã thắc mắc, chúng tôi cũng đã có ý kiến lên huyện, lên Hạt kiểm lâm, giao ban tại xã chúng tôi cũng đã trao đổi với cán bộ ở Trạm kiểm lâm địa bàn là rừng chúng ta đang có hiện tượng bị chặt phá, phải có biện pháp ngăn chặn, thế  nhưng sự việc vẫn xảy ra".
Ông Lê Quang Hợp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Con Cuông thừa nhận, để xảy ra sai phạm này, một phần do lỗi kiểm lâm địa bàn không báo cáo, nhưng trong đó có lỗi của lãnh đạo hạt là đã không sát sao trong việc kiểm tra, kiểm soát.
Trở lại vụ phá rừng tại tiểu khu 748 và 752 thuộc địa bàn xã Đôn Phục và xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng chính trong vụ phá rừng là một đầu nậu chuyên mua bán gỗ lậu trên địa bàn xã Mậu Đức. Trong khi 2 cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn nơi xảy ra vụ việc thì một người có quan hệ thông gia và một người là con rể của đối tượng khai thác gỗ trái phép.
Như vậy, ngoài việc buông lỏng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc cán bộ trạm kiểm lâm tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép.
Ngoài vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông nói trên, từ đầu năm đến nay, Phòng PC49 Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 28 vụ, 35 đối tượng, thu giữ gần 230m3 gỗ cùng nhiều phương tiện và tang vật phục vụ cho việc vận chuyển và khai thác lâm sản trái phép.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng PC49 Công an Nghệ An, nhiều vụ việc bị cơ quan này phát hiện, bắt giữ và chuyển giao cho các đơn vị chức năng theo thẩm quyền nhưng việc xử lý còn bị xem nhẹ. Nhiều vụ việc kéo dài, hàng năm nhưng cán bộ sai phạm vẫn chưa bị xử lý kỷ luật.
Việc kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng kéo dài thực hiện chưa thực sự nghiêm túc.
Điển hình như vụ việc Nguyễn Trọng Độ, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. 7 người đốn hạ khoảng 1ha cây rừng với khối lượng 29,35m3 gỗ từ nhóm 5 – 8 tại tiểu khu 946 thuộc rừng phòng hộ huyện Anh Sơn do đơn vị này trực tiếp bảo vệ, quản lý vào tháng 8/2014 nhưng đến nay, Nguyễn Trọng Độ vẫn tại vị mà chưa hề bị xử lý kỷ luật.
Để ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái phép đang có chiều hướng ngày một gia tăng, ngoài xử lý các đối tượng trực tiếp vi phạm, tỉnh Nghệ An và các ngành, các cấp cần kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, kéo dài. (Đời Sống Và Pháp Luật 5/8) đầu trang(
Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 m3 gỗ căm xe trái phép.
Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4-8, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai phát hiện xe ô tô loại bán tải BKS 81C-008.46 đang lưu thông trên tỉnh lộ 664 (đoạn qua làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai) về hướng trung tâm huyện Ia Grai có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu kiểm tra, tuy nhiên lái xe cho xe bỏ chạy, ngay lập tức Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã tổ chức truy đuổi.
Sau hơn 20 km truy đuổi khi đến xã Ia Tô (huyện Ia Grai), chiếc xe đã bị bắt giữ. Kiểm tra ban đầu, chủ phương tiện mang tên Trịnh Xuân Quyền (trú tại 256 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai).
Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. (Báo Gia Lai 5/8) đầu trang(
Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức phân trần: “Lâm tặc quá manh động, nhưng chúng tôi không thể làm gì vì không có phương tiện, thuê thuyền thì người dân không cho vì sợ lâm tặc trả thù.
Sáng ngày 5/8, trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, ông Phan Tuấn cho biết, lực lượng kiểm lâm ở các hạt tiếp tục truy tìm số lượng gỗ lậu mà lâm tặc đã tẩu tán tại khu vực bến Én (thuộc thôn 4, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cũng như xác định nguồn gốc hơn 40 phách gỗ vừa trục vớt được tại khu vực trên. Sau khi truy tìm nguồn gốc cũng như số lượng gỗ bị cướp đi, nếu đủ các yếu tố thì sẽ khởi tố vụ án.
Trước đó vào chiều tối 29/7, các chiến sỹ công an thuộc Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Nam) cùng với công an huyện, kiểm lâm huyện, chính quyền xã Hiệp Hòa có mặt hiện trường bến Én bên bờ sông Tranh để bảo vệ số gỗ khổng lồ mà lâm tặc cất giấu dưới sông, được lực lượng chức năng phát hiện. Thế nhưng, lợi dụng đêm tối mịt mùng, khoảng 20h cùng ngày, hàng chục lâm tặc đã dùng 5 thuyền máy tiếp cận bãi gỗ và vận chuyển tẩu tán khỏi điểm tập kết trước sự bất lực của lực lượng chức năng.
Sáng 30/7, lực lượng chức năng mới vớt được hơn 40 phách gỗ với khối lượng 7,3m3 còn lại. Ước tính số gỗ bị lâm tặc cướp đi gấp nhiều lần so với số gỗ đã vớt được.
Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức phân trần: “Lâm tặc quá manh động, nhưng chúng tôi không thể làm gì vì không có phương tiện, thuê thuyền thì người dân không cho vì sợ lâm tặc trả thù. Lâm tặc tổ chức cướp lại gỗ diễn ra chớp nhoáng, trang bị phương tiện máy móc hiện đại. Thậm chí lâm tặc còn chế các bàn chông bằng đinh bỏ dọc đường để ngăn cản chúng tôi truy đuổi”.
Ngành chức năng nhận định, đây là số gỗ mà lâm tặc khai thác trái phép ở khu vực thượng nguồn sông Tranh vận chuyển bằng đường thủy và cất giấu ở bến Én do chưa vận chuyển về xuôi được. Khi Hòn Kẽm bị kiểm lâm canh phòng cẩn mật, gỗ lậu ứ đọng nằm la liệt sát mép sông đoạn bến Én đã bị phát hiện.
Dư luận cho rằng, tại sao lực lượng chức năng đông đủ vẫn không ngăn được lâm tặc tẩu tán gỗ lậu, có hay không sự bảo kê cho lâm tặc? Về vấn đề này, ông Đặng Văn Tiến, Phó Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức khẳng định: “Dứt khoát không có chuyện bảo kê cho lâm tặc. Nếu có nghi ngờ thì cơ quan chức năng hãy điều tra”.
Theo ông Tiến, đây không phải là điểm tập kết gỗ thường xuyên của lâm tặc mà do điểm tập kết ở phía dưới xã Quế Ninh, thuộc huyện Nông Sơn, có lực lượng chốt chặn, lâm tặc không đưa gỗ lậu về đó được nên chọn nơi đây là điểm mua bán trên sông. Còn vấn đề lâm tặc manh động tẩu tán gỗ lậu trước mặt cơ quan chức năng, ông Tiến cho rằng, thứ nhất là do đêm tối, trời mưa to và do thủy điện xả nước quá lớn trong khi lực lượng chức năng mỏng lại không có phương tiện nên đành chịu.
Thứ hai, dù phát hiện ra gỗ lậu nhưng do không thuê được người trục vớt vì người dân địa phương sợ bị lâm tặc trả thù. Thứ ba, do lượng gỗ lậu được tập kết rải rác trên một đoạn sông chứ không phải tập trung một điểm nên việc bảo vệ rất khó khăn.
Ông Tiến cũng thẳng thắn cho rằng, dù có bắn súng chỉ thiên để uy hiếp tinh thần lâm tặc đi nữa thì lâm tặc cũng vẫn liều để cướp hàng. “Trong lúc thủy điện xả nước xuống, sông nước rộng mênh mông, thử hỏi có ai dám chèo thuyền qua sông. Thực tế có một tốp chiến sĩ bơi ghe ra giữa dòng sông, nhưng lâm tặc hăm dọa sẵn sàng nhấn chìm ghe và do nước chảy mạnh nên phải quay vào bờ” - ông Tiến nói.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, toàn bộ hồ sơ và số gỗ thu được hiện đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức thụ lý. Cơ quan này đang vào cuộc điều tra, việc có hay không hành vi bảo kê cho lâm tặc. (Đại Đoàn Kết 6/8) đầu trang(
Ngày 5/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định con thú bị bắn chết tại khu vực thác bảy tầng (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) là voọc chà vá chân đen, loài nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong sách đỏ Việt Nam.
Hạt Kiểm lâm vừa khởi tố vụ án, chuyển giao hồ sơ cho Công an Bảo Lâm tiếp tục điều tra xử lý.
Trước đó, công an địa phương đã tuần tra phát hiện một nam thanh niên người địa phương có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra phát hiện 1 khẩu súng tự chế, 1 viên đạn và 1 con voọc chà vá chân đen đã chết. Đó là con voọc đực đã trưởng thành, nặng 6 kg. (Tiền Phong 6/8) đầu trang(
Chưa buộc được khúc gỗ lại thì bất ngờ khúc gỗ lăn qua phải thùng xe đè anh Phạm Văn Thi tử vong.
Sáng ngày 5/8, ông Phạm Văn E, Trưởng Công an xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết một vụ gỗ đè chết người vừa xảy ra tại Đồi Nước Tua, thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ.
Sau khi hạ một cây gỗ lớn tại Đồi Nước Tua, một số người ở xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ sử dụng ô tô biển số 76C-007.82 do ông Đặng Văn Tiên, 47 tuổi (thôn Ba Lăng, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ) điều khiển chở xuống núi.
Do đoạn đường dốc nên khúc gỗ lăn qua lại trên thùng xe. Ông Nguyễn Xuân Diên, là chủ xe ô tô BKS 76C-007.82 cùng với Phạm Văn Thi và 2 người khác đều ở thôn Làng Trui, Ba Tiêu dùng cáp buộc khúc gỗ lại. Phạm Văn Thi đứng phía sau thùng xe ô tô nhặt đá kê nhằm không cho khúc gỗ lăn. Bất ngờ khúc gỗ lăn qua phải thùng đè Phạm Văn Thi tử vong. (Công An Nhân Dân 5/8) đầu trang(
Rừng đầu nguồn Ninh Thuận tại khu vực giáp ranh với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nơi còn trữ lượng gỗ rất lớn mới đây bị tàn phá nghiêm trọng.
Rừng đầu nguồn Ninh Thuận tại khu vực giáp ranh với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là nơi còn trữ lượng gỗ rất lớn. Mới đây, khu vực rừng này bị tàn phá nghiêm trọng. Lực lượng bảo vệ rừng đang gặp khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn tình trạng này.
Tiểu khu 122 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn quản lý đang là điểm nóng phá rừng ở tỉnh Ninh Thuận. Điểm nóng này nằm trên địa bàn xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, giáp ranh với xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Vì địa hình hiểm trở, vào giữa mùa mưa, nước suối dâng cao, chúng tôi không thể băng rừng Ma Nới qua khu vực này. Để tiếp cận hiện trường, từ huyện Ninh Sơn, chúng tôi phải đi đường vòng hơn 160 cây số bằng xe máy qua đất của tỉnh Lâm Đồng, sau đó bỏ xe máy ở thôn Ma Bó, xã Đa Quyn, rồi đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ trên con đường mòn hiểm trở mới đến tiểu khu 122.
Chúng tôi được tận mắt chứng kiến một khu rừng thông cổ thụ vừa bị phá nát. Dấu cưa còn rất mới, nhiều gốc thông to bằng hai người ôm bị triệt hạ vẫn còn chảy nhựa. Bìa gỗ thông nằm la liệt, hết chòm này sang chòm khác, trên một diện tích rộng lớn. Hiện trường cho thấy, nhóm lâm tặc đã dùng cưa máy chuyên nghiệp để khai thác gỗ ở khu vực này. Những cây thông to lớn sau khi bị hạ, được lâm tặc vạt bỏ bốn góc bìa, trở thành những hộp gỗ vuông vức, rồi vận chuyển ra khỏi rừng về Đức Trọng, Lâm Đồng.
Từ điểm khai thác ra đến xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng chỉ có một con đường độc đạo. Trên con đường này có Trạm quản lý và bảo vệ rừng Ma Bó. Đó là trạm gần nhất, cách điểm phá rừng chừng 15 cây số. Nhưng trạm này lại thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng của tỉnh Lâm Đồng.
Ông Vân Đại Trí, cán bộ của Trạm quản lý và bảo vệ rừng Ma Bó cho biết, khu vực xảy ra phá rừng thuộc lâm phần của tỉnh Ninh Thuận, nên khi phát hiện, lực lượng của trạm không thể lập biên bản xử lý tại hiện trường. Theo quy định, Trạm Ma Bó chỉ có thể phối hợp với các lực lượng ở huyện Đức Trọng phục bắt khi lâm tặc chở gỗ đi qua địa bàn.
Ông Vân Đại Trí cho biết: “Trạm mình với Ban quản lý rừng Tà Năng, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng và Ủy ban địa phương cũng mai phục để vây bắt. Nhưng lâm tặc có người canh đường, có đường dây; nó canh mình nên mình khó làm việc”.
Rừng thông này của Ninh Thuận lại nằm sát bên khu dự án khai hoang cấp đất sản xuất cho dân của tỉnh Lâm Đồng, thế nên các đối tượng phá rừng chuyên nghiệp từ huyện Đức Trọng qua đây rất dễ dàng. Trong khi đó, đơn vị quản lý lại nằm quá xa. Lực lượng của Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận muốn lên đây phải mất hơn nửa ngày băng rừng lội suối.
Do vậy, lúc rừng bị phá, đơn vị quản lý vẫn không hay biết. Đến khi nhận được thông tin, đơn vị đi kiểm tra, truy quét, thì một khối lượng lớn gỗ thông bị khai thác trái phép đã được đưa ra khỏi rừng.
Chiều ngày 1/8, khi chúng tôi có mặt tại điểm nóng phá rừng trong tiểu khu 122, thì một tổ bảo vệ rừng gồm 5 người đã được Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn cắt cử lên đây lập chốt được hai ngày. Chốt giữ rừng được che tạm bằng một tấm bạt ngay trong khu vực điểm nóng.
Anh Hoàng Trung Kiên, Phó Trạm quản lý và bảo vệ rừng Sông Tân được cử lên làm Trưởng chốt ở đây cho biết: “Mức độ khai thác vừa rồi hết sức nghiêm trọng. Nên khi nhận được nguồn tin, cơ quan bố trí và sắp xếp ngay lực lượng, tụi tôi đi lên đây để ngăn chặn, không để cho nó tiếp tục nóng lên”.
Trên thực tế, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn thiếu công cụ hỗ trợ, rất khó xử lý các đối tượng lâm tặc manh động. Tới đây, tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng cường thêm các lực lượng liên quan hỗ trợ cho chốt chặn này.
Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Hiện nay tỉnh đang điều động các lực lượng liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ rừng như sự hỗ trợ của Công an, lực lượng Kiểm lâm sở tại của địa bàn để cùng lên phối hợp với lực lượng này để đủ ngăn chặn kịp không cho tình trạng này tái diễn và đảm bảo lực lượng xử lý các đối tượng lâm tặc khi vào rừng”.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về vụ phá rừng nói trên, đồng thời thành lập tổ liên ngành kiểm kê khối lượng gỗ bị khai thác trái phép, lập hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. (VOV Giao Thông 5/8) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Xuất khẩu gỗ thời gian qua không khỏi lao đao khi vướng phải hàng rào kỹ thuật nhập khẩu của Hoa Kỳ, theo đó, hàng nội thất Việt Nam phải đảm bảo nguyên liệu gỗ không ảnh hưởng đến môi trường, không phải là gỗ do chặt phá rừng, mức độ sử dụng hóa chất nằm trong giới hạn cho phép để không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung còn rất chủ quan và thiếu sự quan tâm đến PVTM khi cho rằng, họ là những doanh nghiệp nhỏ, lượng hàng xuất khẩu ít nên sẽ không ảnh hưởng khi có sự vụ xảy ra. (Tạp Chí Tài Chính 6/8) đầu trang(
Với mục tiêu trong năm 2015, diện tích trồng rừng mới hoàn thành 40.565 ha tại 11 huyện, thành phố. Xây dựng được vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo về diện tích, chất lượng, mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Nâng cao thu nhập cho nhân dân từ kinh doanh rừng trồng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 25/7/2015 diện tích rừng thực hiện trong tháng được 2.240,5 ha, lũy kế đến tháng báo cáo là 19.029,9   ha, đạt 46,9 % so với kế hoạch năm. Trong đó trồng rừng lâm nghiệp xã hội (LNXH) trong tháng thực hiện được 2.111,6 ha, lũy kế đến tháng báo cáo 18.719,2 ha, so với kế hoạch 39.637,7 ha, đạt 47,2%; Trồng rừng phòng hộ môi trường (hộ lan) trong tháng thực hiện 25,5 ha, lũy kế đến tháng báo cáo 36,1 ha, so với kế hoạch 87,5 ha, đạt 41,2%; Trồng rừng thay thế lũy kế đến tháng báo cáo 104,6 ha, so với kế hoạch 439,8 ha, đạt 23,8%; Trồng rừng phòng hộ được 83,2 ha đạt 42,5%;
Đó là kết quả đạt được do có sự vào cuộc của tất cả các sở, ngành trong tỉnh cùng tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cũng như chủ động kiểm tra thực tế để hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong tỉnh.
Để tiến độ trồng rừng tiếp tục được nâng lên, chúng ta phải biểu dương, khích lệ các huyện đã đạt kết quả cao trong việc trồng rừng trong thời gian qua như huyện Vị Xuyên đã trồng được 4.997,2 ha; huyện Bắc Quang là 4.885,3 ha; huyện Quang Bình là 3.241,3 ha. TP Hà Giang, huyện Quản Bạ đạt 100% kế hoạch, huyện Mèo Vạc trồng 100% rừng phòng hộ.
Đối với nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng tỉnh đã tạm cấp trên 12 tỷ đồng, đạt 42% với tổng vốn kế hoạch giao, ngoài ra một số huyện, thành phố đã chủ động bố trí các nguồn vốn khác để hỗ trợ mua đủ cây con giống.
Từ đầu năm đến nay, các Sở ngành đã chủ động kiểm tra thực tế để hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đặc biệt công tác tuyên truyền được Sở Thông tin-Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, với nhiều hình thức tuyên truyền như mở các chuyên trang, chuyên mục, tin bài về công tác trồng rừng.
Trong tháng đã thực hiện được 31 tin, bài , 8 phóng sự, 1 chuyên mục về trồng rừng. Các chương trình bản tin đều được biên tập, biên dịch và phát sóng trong chương trình tiếng Mông, Tày, Dao. Trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp một cách đầy đủ nhất các thông tin đến được với đồng bào vùng sâu, vùng xa nắm bắt được cơ chế, chính sách trồng rừng LNXH năm 2015.
Đồng thời các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tiêu biểu như huyện Quang Bình tổ chức giao ban cấp huyện về chỉ đạo trồng rừng, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động ''ngày thứ 7 trồng rừng" theo hình thức luân phiên giữa các thôn bản cùng tham gia... trong tháng đã thực hiện tại xã Yên Thành và Xuân Giang.
Huyện Vị Xuyên đã cử cán bộ biết tiếng địa phương trực tiếp tuyên truyền đến nhân dân về chính sách, lợi ích của trồng rừng, ban hành quy định các hộ có đất trống mà không trồng rừng có thể sẽ thu hồi đất.
Tỉnh cũng đã thành lập hội đồng và tổ chức nghiệm thu cho diện tích trồng rừng với tổng diện tích nghiệm thu được 4.351,9 ha/ 19.029,9 ha đạt 22,9% diện tích đã trồng. Việc nghiệm thu được các huyện tổ chức triển khai theo các hướng dẫn của các Sở nghành chuyên môn, trong đó thành phần tham gia gồm các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, riêng huyện Quản Bạ ngoài các cơ quan chuyên môn còn có Công an huyện và phòng Tài chính cùng tham gia.
Cùng với đó công tác chuẩn bị đất trồng rừng và chuẩn bị cây con giống cũng được các cấp, các ngành quan tâm và đạt kết quả cao như: Đất để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 400/400 ha đạt 100% KH. Sở NN&PTNT đã thẩm định hiện trường và phê duyệt hồ sơ đạt 100% KH giao. Đất trồng rừng lâm nghiệp xã hội là 31.723,5 ha đạt 78,6% KH giao... Các huyện đã chuẩn bị cây con giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2015 được 64.480 nghìn cây, có thể đáp ứng trồng được 40.280 ha đạt 99,35 % tổng kế hoạch trồng rừng.
Do năm nay ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ trồng rừng, gây nhiều khó khăn cho trồng rừng và chăm sóc cây giống. Một số diện tích rừng sau khi trồng lại gặp phải nắng nóng nên tỷ lệ sống thấp, các huyện đang triển khai cho nhân dân tiến hành trồng dặm.
Đồng thời hướng dẫn nhân dân không trồng rừng vào những ngày năng nóng. Mặt khác, Hà Giang là một tỉnh nằm trong khu vực địa bàn vùng núi có quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở nên điều kiện lập địa trồng rừng còn khắc nghiệt, đất nghèo, xấu thiếu chất dinh dưỡng.
Bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của tỉnh của một số huyện còn chậm, chưa hiệu quả, chưa có các giải pháp cụ thể, cách làm phù hợp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch như: Công tác huy động các lực lượng dân quân để tham gia trồng rừng thực hiện chưa quyết liệt, chưa cho thấy kết quả rõ nét.
Việc tham gia trồng rừng LNXH của các doanh nghiệp còn chậm, mặc dù đã được các cấp, các ngành tuyên truyền vận động về lợi ích của việc trồng rừng lâm nghiệp nhưng chủ yếu các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đăng ký trồng rừng. Nhất là tiến độ trồng rừng của 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần còn đạt thấp.
Việc rà soát lựa chọn đa dạng loài cây trồng, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái chưa được triển khai mạnh, chưa có các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Mặc dù các huyện đã triển khai các giải pháp triển khai trồng rừng, song chưa đủ mạnh, chưa có cách làm phù hợp, chưa tạo thành phong trào.
Bàn về các biện pháp khắc phục để kết quả trồng rừng trong những tháng cuối năm đạt kết quả bằng và vượt mức kế hoạch được giao. Các đơn vị, các huyện thành phố cần nghiêm túc xem xét lại từ công tác chỉ đạo, sự vào cuộc của các ngành các cấp và tìm ra cách làm mới để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác tuyên truyên cho người dân tiếp tục hiểu “ trồng rừng là cho dân” để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc trồng rừng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát kế hoạch trồng rừng để đạt hiệu quả cao hơn, tổ chức nghiệm thu thực tế diện tích trồng mới một cách nghiêm túc, chính xác, phát huy được sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo cơ sở.
Tiến hành làm việc cụ thể với các doanh nghiệp trồng rừng, phải có biên bản cụ thể, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các doanh nghiệp không trồng rừng thay thế của các dự án khoáng sản, thủy điện như cam kết, tổ chức thu hồi đất của các doanh nghiệp không thực hiện trồng rừng để giao cho nhân dân.
Các cơ quan báo, đài, các cơ quan truyền thông của tỉnh tập trung công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến để làm gương sáng cho các đơn vị khác… (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Hà Giang 5/8) đầu trang(
Chiều ngày 03/8/2015, dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản lý Quỹ đã tổ chức họp phiên thường kỳ Quý II/2015. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; các Chuyên viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch & Đầu tư; Lãnh đạo và cán bộ liên quan cơ quan điều hành Quỹ.
Tại cuộc họp, Hội đồng quản lý Quỹ đã nghe cơ quan điều hành báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và tình hình thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng quản lý Quỹ tại cuộc họp thường kỳ Quý I/2015.
Qua đó, Hội đồng quản lý Quỹ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và nỗ lực của cơ quan điều hành Quỹ và mong muốn trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An 5/8) đầu trang(
Ngày 4/8, Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức họp bàn đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2015.
Đồng thời, cho ý kiến vào các tờ trình về việc phân bổ nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển rừng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp. Trong quý II/2015, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.
Tổng số tiền các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng ủy thác về quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đến hết ngày 30/6/2015 là 22 tỷ 900 triệu đồng, đã giải ngân cho nhân dân hơn 10 tỷ 900 triệu đồng, góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng.
Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng từ tỉnh đến huyện, xã đã được cải thiện theo đúng quy định. Đến nay, chưa có tình trạng khiếu kiện xảy ra; Diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng; Một số công ty sản xuất thủy điện tích cực phối hợp cùng Quỹ bảo về và phát triển rừng trong công tác thu nộp tiền và giám sát quá trình nghiệm thu rừng, giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm…
Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh: Cần tăng cường sự kiểm tra thường xuyên vấn đề chi đầu ra của quỹ tại cấp thôn, bản để kịp thời điều chỉnh những vướng mắc, sai sót; Cần cương quyết hơn nữa trong việc xử lý các công ty không nộp phí theo quy định; Đề xuất đưa lực lượng Kiểm lâm vào Ban quản lý rừng phòng hộ nhằm tăng thêm hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng…
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp vềphân bổ kinh phí sao cho phù hợp với tình hình và điều kiện của tỉnh…
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao việc thực hiện các biện pháp thu có hiệu quả của quý 2. Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục ra văn bản đôn đốc, cương quyết xử lý các công ty còn trây ỳ nợ đọng; Ban kiểm soát quỹ tăng cường kiểm tra các điểm chi trả tại các huyện; Cơ quan thường trực căn cứ thực tiễn chọn một huyện yếu về công tác chi trả, yếu về công tác quản lý và bảo vệ rừng để thống nhất thí điểm giao cho lực lượng kiểm lâm thực hiện chi trả và quản lý bảo vệ rừng.
Đồng thời, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các huyện báo cáo đúng theo quy định, rà soát lại toàn bộ công tác chi trả và tập trung tăng cường công tác tuyên truyền tại các buổi họp thôn. Đối với 3 tờ trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhất trí thông qua và yêu cầu các đơn vị cần chỉnh sửa, bổ sung thêm cho đầy đủ, khoa học. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Giang 5/8; Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Hà Giang 4/8) đầu trang(
Trong những ngày qua, thành phố Hà Nội đã tiến hành thay thế cây mỡ đã trồng vào đầu tháng 3 tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây lát hoa.
Từ 1/8, những cây lát hoa đã được trồng thay thế cây gỗ mỡ bị chết hoặc quá còi cọc trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Anh Nguyễn Văn Tùng, nhân viên cửa hàng 54 Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Mấy ngày nay, dù trời mưa nhưng vẫn thấy công nhân cưa và đánh gốc cây gỗ mỡ, để thay thế bằng cây lát hoa. Chúng tôi hy vọng đường Nguyễn Chí Thanh sẽ lại xanh mát như xưa, chứ như mấy ngày nóng tháng 6 thật là kinh khủng”.
Ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Giống cây lát hoa được lấy từ nhiều nguồn và được chọn kỹ. Cây có đường kính thân từ 15 - 18 cm, cao 6 - 8m. Nếu phát triển tốt thì khoảng 3 - 5 năm sẽ có bóng mát. Rút kinh nghiệm từ trồng cây mỡ, Sở yêu cầu đơn vị thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Theo đó, 247 cây lát hoa sẽ được tiến hành trồng thay thế các cây gỗ mỡ”.
Riêng với tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, trước khi tiến hành trồng lại, Sở đã khảo sát hiện trạng, theo đó số cây hiện có là 375 cây, gồm 9 loại cây. Một số cây thuộc chủng loại đa, sữa… bị hư hại, mối sẽ được thay thế. Tuy nhiên, số cây này sẽ thay theo lộ trình, không làm đồng loạt như đầu năm 2015.
Theo ông Đặng Văn Hà, Viện phó Viện Kiến trúc cảnh quan nội thất (Đại học Lâm nghiệp), đơn vị hỗ trợ kỹ thuật trồng 247 cây lát hoa tại phố Nguyễn Chí Thanh; việc trồng cây lát hoa vào mùa này là hoàn toàn đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng điều kiện sinh trưởng của cây. Tuy nhiên, đây là mùa mưa bão, nên sau khi trồng phải chống chằng cẩn thận. Nếu tuân thủ đúng quy trình thì cây sẽ phát triển.
Còn ông Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội cho biết: Từ các cây xanh đô thị được đưa ra, các nhà khoa học lựa ra 5 cây chính: Sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn, lát hoa. Mỗi cây có đặc tính riêng nhưng vào thời điểm này, trồng lát hoa phù hợp nhất.
“Ba vấn đề được Sở rút kinh nghiệm từ việc trồng cây xanh tháng 3/2015 là phải lựa chọn, rà soát lại tất cả các cây trên các tuyến đường, tuyến phố để biết loại cần thay; việc thay thế cây không phù hợp cũng phải có lộ trình, chứ không phải làm một lúc; tiếp đến là ưu tiên trồng các cây ở ô trống bởi theo khảo sát còn nhiều ô trống, trên các tuyến đường chưa trồng cây xanh; cuối cùng là xây dựng dữ liệu cây xanh quản lý. Sở Xây dựng đang thực nghiệm tạo dữ liệu số với từng cây để nắm rõ tên, tình trạng sinh trưởng và qua đó sẽ xử lý kịp thời khi người dân báo có sự cố”, ông Võ Nguyên Phong khẳng định.
Nhận xét về việc thay thế cây trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, ông Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm bảo tồn thực vật (Liên hiệp hội khoa học Việt Nam) cho rằng: Trồng cây xanh tại khu vực đô thị là trồng cho đời sau, không chỉ tạo cảnh quan mà đó tiêu chí đánh giá về chất lượng cuộc sống khu đô thị. Việc lựa chọn loại cây nào còn phụ thuộc vào đặc điểm từng tuyến phố.
Đơn cử như phố chặt hẹp thì chọn bằng lăng, sao đen sẽ hợp hơn do tán cây hẹp. Tuy nhiên những tuyến phố lớn nên trồng những cây có tán rộng. Tuyến phố Nguyễn Chí Thanh chọn cây lát hoa là giải pháp tình thế phù hợp với thời điểm hiện nay do cây mọc nhanh, tán rộng và chống chịu được với gió bão.
“Cây lát hoa đã trồng tại một số tuyến phố ven nội thành Hà Nội và thích nghi tốt. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh phải đúng quy trình như hố rộng 2 m, vét hết đất cát xây dựng, đổ đất thịt và bón lót phân phía dưới. Khi trồng phải rạch bầu để rễ nhanh phát triển, bám vào đất. Nếu trời khô hanh phải tưới nước thường xuyên khi cây đâm trồi mới. Thực tế đúng như dự đoán của các nhà khoa học, cây mỡ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh phần lớn không sống được do không thích hợp với môi trường đô thị”, ông Nguyễn Tiến Hiệp nhấn mạnh.
Theo ông Hiệp, trồng cây thích hợp nhất là vào mùa xuân, nhưng tháng 8 cũng có thể trồng được nếu đảm bảo đúng quy trình. Nếu ở rừng, cây lát hoa có tuổi thọ trăm năm và ít bị gãy đổ trong mùa mưa bão.
Cùng quan điểm này, giáo sư Nguyễn Nghĩa Thìn, trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho rằng việc trồng cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội gắn với hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống ngầm. Thực tế qua đợt dông lốc gần đây cho thấy, các cây ở mặt phố gãy đổ nhiều, trong khi cây xanh ở khu vực vườn hoa, công viên lại phát triển ổn định và ít gãy đổ.
Lý do là ngoài yếu tố thổ nhưỡng, thì đây là khu vực nền đất ít bị xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến bộ rễ nên khả năng chống chịu gió bão tốt. (Tin Tức 5/8) đầu trang(
Trong năm 2015, huyện Hoàng Su Phì được giao chỉ tiêu trồng 4.800 ha rừng, để hoàn thành kế hoạch giao, hiện nay huyện đã xây dựng 2 vườn ươm tại xã Đản Ván và xã Nam Sơn, với trên 10 triệu cây giống, trong đó 7,8 triệu cây xa mộc, 3 triệu cây xoan, đảm bảo đủ giống trồng đạt 100% kế hoạch.
Đến nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đăng ký diện tích trồng rừng là hơn 4.350 ha, số diện tích còn lại trong kế hoạch đang thực hiện đăng ký bổ sung. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức trong tháng 7 vừa qua, tất cả 25 xã, thị trấn đã phát động phong trào trồng rừng và tiến hành trồng được trên 240 ha.
Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng trong năm 2015, với chính sách hỗ trợ của nhà nước 600 đồng/ cây giống, huyện Hoàng Su Phì đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện thuê đất của dân để triển khai xây dựng 2 vườn ươm cây giống tại 2 xã Đản Ván, Nam Sơn, với số lượng trên 10 triệu cây gồm xa mộc và xoan.
Hiện nay, cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao cây xa mộc từ 25- 30 cm; cây xoan từ 30- 50 cm. Với đặc thù của cây xa mộc và cây xoan thích hợp với thời vụ trồng vào tháng 10, 11, vì vậy, khi cây giống đảm bảo đủ điều kiện để suất trồng, huyện Hoàng Su Phì sẽ triển khai cấp cây giống cho người dân, đồng thời hỗ trợ cước vận chuyển cây giống đối với các xã cách xa trung tâm huyện là 150 ngàn đồng/ ha và hỗ trợ công trồng 500 ngàn đồng/ ha cho tất cả các xã, thị trấn đăng ký trồng rừng trong năm nay. (Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Giang 5/8) đầu trang(
5 năm qua, thực hiện Nghị quyết về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ở Mù Cang Chải đã được quản lý tốt, nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng từ 55,7% lên 61% với cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện sinh thái. Nạn phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy giảm rõ rệt do nhận thức của người dân đã chuyển biến tích cực, có ý thức trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.
Ở một huyện vùng cao còn đầy khó khăn, có trên 91% là đồng bào Mông đã từng mang nặng tập quán sản xuất phát rừng làm nương rẫy thì những gì đạt được trong việc bảo vệ rừng những năm qua là một kết quả đáng khích lệ. Kết quả ấy có sự đóng góp quan trọng của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải mà trực tiếp là sự cố gắng của đội ngũ 49 cán bộ, công nhân viên chức (CNVC) của đơn vị.
Trong đó vai trò lãnh đạo của Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015 được khẳng định, hàng năm, các mục tiêu dự án và kế hoạch tỉnh giao đều được hoàn thành đảm bảo số lượng và chất lượng. Diện tích rừng bảo vệ các loại đã tăng từ 44.090ha (năm 2010) lên 47.880ha năm 2015, đạt 101% chỉ tiêu Nghị quyết.
Để cung cấp giống có chất lượng, Ban quản lý đã gieo tạo trên 8,7 triệu cây giống thông và sơn tra là những giống thuộc cơ loài phù hợp với điều kiện sinh thái, có tác dụng phòng hộ và mang lại giá trị kinh tế từ quả, nhựa và gỗ; tổ chức chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn các hộ dân trồng, chăm sóc rừng phòng hộ được 2.700ha, đạt 100% kế hoạch; chăm sóc rừng phòng hộ 11.058 ha đạt kế hoạch được giao; hoàn thành kế hoạch trồng 540ha rừng sản xuất.
5 năm qua, đơn vị đã tiếp nhận trên 20 tỷ đồng vốn đầu tư chi trả cho nhân dân tham gia công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trong phạm vi dự án, giải quyết việc làm cho trên 5.000 hộ dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Ban quản lý rừng còn tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Chương trình 30a của Chính phủ và chi trả cho nhân dân tham gia trồng và bảo vệ rừng theo đúng quy định.
Được biết, hiện Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ có 4 tổ Đảng với 26 đảng viên, trong đó 11 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 42,3% đảng viên có trình độ đại học. Những năm qua, Chi bộ đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức Đảng, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ đoàn thể, đảng viên.
Trong công tác cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ CNVC, Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo công tác thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; vận động nhân dân đầu tư thâm canh, đưa giống mới vào sản xuất đạt 90% diện tích, cải thiện đời sống vật chất người lao động, 100% số hộ có mức sống trung bình trở lên với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Mọi chế độ như BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác được hưởng đầy đủ theo quy định. Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, Chi bộ đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các nghị quyết chuyên đề và tập trung lãnh đạo thực hiện; cấp ủy viên thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế ở các đơn vị, đề ra hướng khắc phục, giải quyết kịp thời.
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên ký cam kết và xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề, lựa chọn cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo gương Bác Hồ để khen thưởng. Qua đó, cán bộ đảng viên và CNVC nhận rõ trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chi ủy đã rút ra kinh nghiệm trong chỉ đạo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nêu cao vai trò người đứng đầu; thông báo kết quả tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức và cá nhân sau kiểm điểm có tác dụng trên nhiều mặt.
Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận được tiến hành thường xuyên, trong đó thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch các chế độ, chính sách đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo và phát huy được khối đại đoàn kết, triển khai thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
Chi bộ Ban quản lý phấn đấu đến năm 2020 quản lý bảo vệ 49.380 ha, trồng mới rừng phòng hộ và rừng sản xuất từ 2.000 đến 2.500ha; khai thác 5.000 mét khối gỗ tròn, tận thu nhựa thông 750 tấn, thu mua chế biến 80 tấn chè búp tươi; phối hợp với các ngành, chính quyền các xã trong huyện thực hiện thành công Đề án “Quản lý cây thảo quả, sơn tra gắn với phát triển kinh tế đồi rừng giai đoạn 2015 - 2020”…
Với những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, chắc chắn Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải sẽ thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ bền vững, nâng cao độ che phủ, tạo môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học; phát triển kinh tế đồi rừng sẽ gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ CNVC và nhân dân; góp phần giảm nghèo và giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trong những năm tới đây. (Báo Yên Bái 5/8) đầu trang(
Cho năng suất rừng vượt trội và ít rủi ro, giống keo lai nuôi cấy mô được đánh giá sẽ tạo ra cuộc “đại cách mạng” của ngành lâm nghiệp.
Năm 2008, được sự tài trợ của Dự án Nord-Pas de Calais (Cộng hòa Pháp), Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong (Thừa Thiên- Huế) tiến hành nghiên cứu sản xuất giống keo lai nuôi cấy mô. Sau nhiều năm nghiên cứu, công ty đã sản xuất thành công giống keo lai này và đưa vào phục vụ cho việc trồng rừng. Từ đó đến nay, mỗi năm công ty sản xuất khoảng 2 triệu cây giống keo lai nuôi cấy mô.
Ông Tôn Thất Ái Tín- Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong cho biết, từ năm 2012 - 2014, công ty đã trồng hơn 750ha rừng từ giống keo lai nuôi cấy mô. So với giống keo lai hom, việc trồng rừng bằng giống keo lai nuôi cấy mô có những ưu thế vượt trội.
Trồng cùng thời gian và được chăm sóc giống nhau nhưng keo lai nuôi cấy mô cho đường kính và chiều cao thân cây lớn hơn 1,5 lần so với keo lai hom. Keo lai nuôi cấy mô cũng chậm ra hoa hơn so với keo lai hom, điều này cho thấy nó sẽ sinh trưởng tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.
Mặt khác, keo lai nuôi cấy mô có khả năng chống chịu gió bão và sâu bệnh tốt hơn hẳn. Nguyên nhân là do giống cây này sạch bệnh, khi phát triển thì thân lên thẳng, có rễ cọc chắc chắn nên chịu được gió mạnh.
Vì vậy, rừng trồng từ giống keo lai nuôi cấy mô rất ít khi bị rủi ro nên giảm chi phí cho người trồng. Ngoài ra, giống keo này có thể trồng thành cây lâu năm lấy gỗ với thời gian khoảng 10 năm và chỉ cần trồng thưa nhưng mang lại giá trị kinh tế cao hơn.
Ông Tín cho biết, qua đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của diện tích keo lai nuôi cây mô mà công ty đã trồng cho thấy giống keo này cho năng suất rừng cao. Cụ thể, trong chu kỳ 10 năm, năng suất rừng từ việc trồng giống keo này sẽ đạt từ 200-250m3 gỗ/ha, trong khi năng suất của keo lai hom chỉ đạt từ 130-150m3/ha.
Với chi phí đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ trong 10 năm chỉ từ 25-30 triệu đồng/ha thì hiệu quả kinh tế của trồng rừng keo lai nuôi cấy mô rất cao, đạt từ 160-200 triệu đồng/ha/10 năm, cao hơn 100 triệu đồng so với rừng keo lai hom trên cùng diện tích.
Từ thành công bước đầu của việc trồng hơn 750ha rừng keo lai nuôi cấy mô, từ nay đến năm 2019, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong sẽ triển khai trồng mới và trồng thay thế rừng keo lai hom bằng keo lai nuôi cấy mô trên diện tích từ 1.250-1.450ha. Hiệu quả cao của giống keo lai này cũng khiến nhiều nông dân ở các tỉnh miền Trung mua giống để phát triển trồng rừng và đưa lại hiệu quả vượt trội.
Ông Tôn Thất Ái Tín cho biết, hiệu quả kinh tế cao của keo lai nuôi cấy mô sẽ góp phần giải quyết được rất nhiều mâu thuẫn xã hội. Bởi lẽ, mỗi hộ dân chỉ cần có 2-3ha đất trồng keo lai nuôi cấy mô là đã có thể sống khỏe từ nghề trồng rừng vì giống keo này đưa lại năng suất cao hơn hẳn. Điều này góp phần làm giảm áp lực về đất sản xuất cho người dân.
Tuy nhiên, để có thể nhân rộng mô hình trồng rừng hiệu quả này thì  cần thay đổi nhận thức của người dân trong khâu chọn giống. Do việc sản xuất giống keo lai nuôi cấy mô mất nhiều thời gian và chi phí nên giá giống keo này cao hơn so với giống keo lai hom. Để trồng 1ha rừng keo lai nuôi cấy mô người trồng phải tốn thêm khoảng 2-3 triệu đồng tiền giống.
Vì thấy tốn kém trước mắt nên người dân chưa chọn giống keo này nhiều, họ ít biết rằng khi thu hoạch rừng trồng từ giống keo này thì giá trị kinh tế tăng 100 triệu đồng/ha so với rừng keo lai hom.
Cũng theo ông Tín, để giống keo lai nuôi cấy mô tạo nên cuộc đại cách mạng của ngành lâm nghiệp, người trồng rừng cần xóa bỏ tâm lý ăn xổi khi chọn giống keo này. Giống keo này phải được trồng đúng chu kỳ 10 năm thì mới cho hiệu quả kinh tế cao, nếu mới trồng được 4-5 năm mà đã thu hoạch thì sẽ rất lãng phí tài nguyên. (Dân Việt 6/8) đầu trang(
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.
Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất đai của các Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, Lâm nghiệp Trầm Hương theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CPngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật về đất đai.
Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại các Tổng công ty: Vận tải thủy-CTCP, Xây dựng đường thủy-CTCP, Thăng Long-CTCP cho nhà đầu tư có năng lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.
Việc thoái vốn thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô sau khi được ban hành. (Chính Phủ 5/8) đầu trang(
Bình Định là tỉnh có phong trào trồng rừng kinh tế khá mạnh ở khu vực duyên hải miền Trung với hơn 100.000 ha rừng trồng. Hằng năm, nhu cầu cây giống cho trồng rừng khoảng 20 triệu cây.
Ông Nguyễn Thế Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Bình Định cho biết, 112 cơ sở SXKD giống cây lâm nghiệp của tỉnh đã xây dựng 114 vườn ươm, với tổng diện tích 72,5 ha, năng lực SX khoảng 200 triệu cây/năm.
Hầu hết các đơn vị SX giống bằng phương pháp giâm hom đối với cây keo lai; một số SX giống keo lai, bạch đàn từ nuôi cấy mô và SX phi lao, keo lá tràm, thông Cariber, sao đen, bời lời... từ hạt giống.
Tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận, một số cơ sở SX chưa thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý cây lâm nghiệp theo quy định của Bộ NN-PTNT, xuất bán cây giống chưa được cấp giấy chứng nhận.
Nhiều thương lái vận chuyển cây giống không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ với giá rẻ. Một số hộ ham rẻ nên mua cây giống trôi nổi, chất lượng kém...
Theo giới chuyên môn, người trồng rừng mua phải giống kém chất lượng thì thiệt hại rất lớn, vì giống lâm nghiệp có chu kỳ phát triển khá dài, từ 3 - 4 năm sau mới phát hiện được.
Việc kiểm soát chặt các cơ sở SX giống phải được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, cái khó của cơ quan chuyên môn được giao quản lý lĩnh vực này lại không có lực lượng thanh tra. Do vậy, việc kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm chưa được quan tâm đúng mức.
Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm soát, nâng cao chất lượng giống lâm nghiệp trước khi vào vụ trồng rừng.
Theo đó, Sở NN-PTNT các tỉnh phải tổ chức quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc cây giống từ khâu thu hoạch vật liệu giống, cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, quản lý SX cây con ở vườn ươm, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc cây con tới khâu lưu thông đến chân lô trồng rừng.
Xử lý, tiêu hủy giống không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra, tái kiểm tra với các cơ sở SX giống quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ. Những cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh phải bị đình chỉ SX hoặc thu hồi giấy phép.
Ông Nguyễn Thế Dũng cho biết, thực hiện văn bản chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tham mưu cho Sở NN-PTNT thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với Phòng NN-PTNT các huyện và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tình hình SXKD giống lâm nghiệp.
Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người trồng rừng không mua, không sử dụng giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tăng cường cấp giấy chứng nhận cây giống trước khi xuất vườn.
“Chi cục Lâm nghiệp cũng đang tiến hành cơ cấu lại bộ máy theo hướng sáp nhập với Chi cục Kiểm lâm, theo đó sẽ có lực lượng thanh tra, pháp chế quản lý chặt chẽ các cơ sở SX giống”, ông Dũng chia sẻ. (Nông Nghiệp Việt Nam 5/8) đầu trang(
Ông Lương Thái Hùng, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La cho biết trong 7 tháng đầu năm Quỹ đã giải ngân được 85 tỷ đồng cho 52.174 chủ rừng với diện tích 519.365 ha trên địa bàn tỉnh, đạt 92% kế hoạch.
Tỉnh Sơn Là đã tổ chức hội nghị tại 2 huyện biên giới Sông Mã và Sốp Cộp thuộc lưu vực sông Mã và tổ chức trên 30 hội nghị tuyên truyền cấp xã tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm tuyển truyền sây rộng về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đã ký 22 hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng với các công ty, nhà máy thủy điện vừa và nhỏ thuộc địa bàn nội tỉnh, đôn đốc các công ty nhà máy nộp tiền về Quỹ theo quy định, để từ đó nhằm đảm bảo quyền lợi của các chủ rừng, đặc biệt là đồng vào ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh.
Hiện nay, Sơn La đang chi trả dịch vụ môi trường rừng với đơn giá 211.000 đồng/ha/năm cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Đà; 4.6000 đồng/ha/năm (nguồn thu năm 2013) và 9.300 đồng/ha/năm (nguồn thu năm 2014) cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Mã. (Tin Tức 5/8) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Mới đây, 3 hãng hàng không lớn nhất của Mỹ là American Airlines, United và Delta đã liên tiếp đưa ra tuyên bố cấm hành khách vận chuyển các loại động vật hoang dã.
Cụ thể, hành khách đi trên chuyến bay của các hãng này sẽ bị cấm vận chuyển 5 loài động vật là sư tử, báo, voi, tê giác và trâu rừng.
Quyết định này được đưa ra dưới áp lực từ phía dư luận tại Mỹ cũng như trên thế giới sau sự kiện một nha sĩ đến từ bang Minnesota đã sát hại chú sư tử Cecil, biểu tượng của đất nước Zimbabwe.
Một bản kiến nghị trên trang web Change.org kêu gọi các hãng hàng không ngừng vận chuyển các động vật hoang dã – chiến lợi phẩm của những chuyến đi săn đã nhanh chóng thu hút tới 400.000 chữ ký chỉ trong ít ngày. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 5/8) đầu trang(
Dân Mỹ đã nổi giận tấn công biệt thự nghỉ dưỡng của nha sĩ Palmer bằng chân giò lợn và viết sơn lên cửa.
Ngày 4.8, ngôi biệt thự nghỉ dưỡng của nha sĩ Walter Palmer – người có hành vi dùng cung tên bắn hạ “vua sư tử” Cecil ở Zimbabwe – đã bị những người biểu tình phun sơn và ném chân giò lợn để thể hiện nỗi tức giận của họ đối với ông này.
Những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngôi biệt thự nghỉ dưỡng trị giá 1 triệu USD của nha sĩ Palmer trên đảo Marco, bang Florida đã bị người dân “tấn công” bằng một loạt chân giò lợn, và cửa gara của biệt thự cũng bị phun sơn với dòng chữ “kẻ giết sư tử”.
Nha sĩ Palmer và gia đình đã phải đi ẩn náu sau khi nhà chức trách Zimbabwe cáo buộc ông này trực tiếp dùng cung tên bắn hạ chú sư tử Cecil rất nổi tiếng ở nước này, khiến Cecil phải chịu đau đớn suốt 40 tiếng đồng hồ trước khi chết. Sau đó, Palmer đã chặt đầu, lột da chú sư tử này để làm “chiến lợi phẩm”.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, nha sĩ Palmer đã nhận được hàng chục ngàn lời dọa giết từ cộng đồng mạng, buộc ông ta phải đóng cửa phòng khám và đưa cả nhà đi “lánh nạn”. Gia đình ông này đã không xuất hiện tại căn nhà ở Minnesota lẫn căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Florida trong suốt tuần qua.
Trong khi đó, nhà chức trách Zimbabwe đang yêu cầu phía Mỹ dẫn độ nha sĩ này tới Zimbabwe để xét xử hành vi săn bắn động vật hoang dã trái phép. Hiện phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước yêu cầu dẫn độ của chính phủ Zimbabwe, mặc dù giữa hai nước đã ký kết hiệp ước dẫn độ tội phạm.
Các quan chức Cơ quan Bảo vệ Cá và Động vật hoang dã Mỹ xác nhận nha sĩ Palmer đã cử đại diện tới gặp họ và sẽ hợp tác với cơ quan này trong quá trình điều tra vụ việc.
Vụ sát hại “vua sư tử” Cecil đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp toàn cầu, và hôm thứ Năm tuần trước, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết chống lại nạn săn bắn và buôn lậu động vật hoang dã trái phép theo đề xuất của Đức và Gabon.
Nha sĩ Palmer được cho là đã chi 50.000 USD cho 2 thợ săn địa phương để dùng mồi dụ chú sư tử nổi tiếng Cecil ra khỏi vườn quốc gia Hwange và bắn hạ Cecil bằng cung tên vào hôm 1.7. Bị bắn trúng, Cecil bỏ chạy, và nhóm của Palmer đã lần theo dấu vết của nó suốt 40 giờ, trước khi hạ gục nó bằng súng. (Dân Việt 5/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang