Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 05 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG

BẢO VỆ RỪNG
Lợi dụng địa hình hiểm trở và sự lơ là của lực lượng kiểm lâm, lâm tặc đã ồ ạt vào phân chia lãnh địa “xẻ thịt” hàng loạt rừng đầu nguồn ở H.Đại Lộc (Quảng Nam), sau đó vận chuyển về xuôi.
Sau một đêm ngủ tại khu vực ngã ba Khe Hoa, PV bắt đầu xâm nhập điểm “nóng” về nạn lâm tặc hoành hành tại các rừng thuộc xã Đại Sơn (H.Đại Lộc). Vượt quãng đường hơn 15km băng qua hàng chục quả đồi trồng dứa dựng đứng như C1, D7 và đánh vật với con đường đầy hiểm trở, cuối cùng PV cũng đến được rừng đầu nguồn cạnh Khe Cạn.
Có mặt tại hiện trường, PV giật mình vì quy mô phá rừng ở đây: dọc đường lên núi lâm tặc đã phá đi hàng ngàn hét ta rừng, sau đó họ phát quang trồng dứa, dựng lán trại, mở hẳn con đường để đưa xe ô tô vào tận nơi vận chuyển gỗ và dứa.
Anh N.D, người dẫn đường cho biết: “Ở đây rất nhiều lâm tặc ngang nhiên lập trại. Chúng ngụy trang bằng việc lập lán trồng dứa để vào rừng khai thác gỗ. Ngoài việc lấy nơi ăn nghỉ thì nơi đây còn là điểm trung chuyển và mua bán gỗ lậu được đưa từ trong rừng ra”.
Tiến sâu hơn theo những rãnh nước sâu hơn cả mét do lâm tặc dùng trâu kéo gỗ tạo nên, lần lượt nhiều điểm khai thác gỗ hiện ra trước mắt. Rất nhiều thanh gỗ giẻ, dổi, gội và gõ đường kính lớn bị lâm tặc tàn sát, cắt xẻ vuông vắn vứt la liệt khắp nơi. Đi tới một đoạn hơn 100m bắt gặp một ngã tư với rất nhiều lối mòn được mở để vận chuyển gỗ. Đi dọc theo các con đường mòn có rất nhiều cây gỗ được đánh dấu bằng sơn đỏ. Và rất nhiều cây cọc nhỏ được cắm hai bên đường.
Anh N.D giải thích rừng ở đây đã được các nhóm lâm tặc phân chia lãnh địa khai thác. Những cây đó giống như ranh giới để báo hiệu cho các nhóm khác không xâm phạm và khai thác chồng lấn. Còn cây cọc nhỏ là vì ở đây có rất nhiều xai (tiếng lóng chỉ dốc đứng-PV) lâm tặc dùng cây nhỏ cắm quanh đường để chuyển gỗ khỏi rơi xuống xai. Sau nhiều giờ đột nhập vào căn cứ địa của lâm tặc, trên đường quay ra PV bắt gặp một nhóm lâm tặc ngang nhiên dùng trâu kéo gỗ ở rừng ra địa điểm tập kết. Ba con trâu kéo 3 khúc gỗ giẻ trắng chặn hết lối đi. Gặp PV, một người trong nhóm mặt mũi lầm lỳ, hậm hực, ánh mắt đầy soi mói hỏi chúng tôi: “Bọn mày làm gì trong này?”. Hỏi xong nhóm lâm tặc này làu bàu rồi phết mạnh một roi vào mông con trâu để nó tấp vào vũng nước bên đường.
Ở đây địa hình đồi dốc nên lâm tặc dùng trâu kéo những phách gỗ ra ngoài khu vực trồng dứa, sau đó tập kết lên xe ô tô để chở về. Nếu ít, sẽ cho trâu kéo đi dọc theo khe nước ra đến ngã ba cầu Khe Hoa bán lại cho các đầu nậu.Để kéo được một khúc gỗ ra đến QL14, họ phải đi từ lúc 3 giờ sáng đến 17 giờ chiều mới tới nơi.
Sau khi gỗ được tuồn khỏi rừng xuống điểm tập kết ngay ngã ba xã Đại Sơn, các đầu nậu trực sẵn để cất hàng lên xe ô tô. Sau đó, gỗ lậu sẽ “chạy” qua 2 con đường: Một chuyển xuống sông Vu Gia kết bè đổ về cầu Câu Lâu (xã Điện Phương, H.Điện Bàn); Hai là dùng ô tô chuyển xuống Đà Nẵng qua cửa Trạm kiểm soát lâm sản (thuộc Hạt Kiểm lâm Đại Lộc) và Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) đóng tại xã Đại Hồng cách đó khoảng 500m hoạt động 24/24.
Nhưng có một điều hết sức khó hiểu là 1 trong số 2 con đường đưa gỗ lậu về xuôi đều phải qua các trạm kiểm soát lâm sản. Vậy mà, gỗ lậu vẫn dễ dàng “chui” qua trót lọt...(Còn tiếp). (Thanh Niên 5/2) đầu trang(
Đầu tháng 2.2015, việc phát hiện cây mắc ca cổ thụ trong khuôn viên biệt thự 26 Trần Hương Đạo, Đà Lạt (Lâm Đồng) là một phát hiện khá thú vị. Theo đoán định của một số nhà khoa học, cây mắc ca cổ thụ vừa được phát hiện này có tuổi trên dưới 50 năm.
Trong khi đó, đối với Việt Nam, cây mắc ca từ nước ngoài mới đưa về Việt Nam chỉ trong vòng trên dưới 15 năm nay. Vậy, cây mắc ca cổ thụ có tuổi trên dưới 50 năm này từ đâu ra?
Trực tiếp nhìn thấy cây mắc ca cổ thụ của Đà Lạt, các nhà nông học đo đếm đường kính gốc khoảng 40cm, chiều cao khoảng 11 - 14m, tán rộng khoảng 9 - 10m. Ông Nguyễn Trúc Bồng Sơn - GĐ Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (đơn vị đầu tiên ở Lâm Đồng trồng thử nghiệm mắc ca), cán bộ chuyên ngành lâm nghiệp - nói:  Có thể nói, đây là cây mắc ca đại thụ và duy nhất có tuổi trên dưới 50 năm trong thời điểm hiện tại ở Lâm Đồng, và có khi còn cả ở VN.
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn  lúc này là nên tiến hành nghiên cứu để lai tạo cho bằng được một giống mắc ca mới (F1) hoàn toàn của VN (và đăng ký bản quyền ra thế giới). Thạc sỹ Lương Văn Dũng (Đại học Đà Lạt, một chuyên gia về lâm nghiệp) cho rằng, đây tuy là cây ngoại nhập nhưng trải qua thời gian 40 - 50 năm, nó đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng của Đà Lạt nên có thể được xem là một giống cây bản địa của Lâm Đồng.
Hiện tại ở VN, cây giống mắc ca được trồng từ Bắc vào Nam, kể cả vùng Tây Nguyên, đều là giống mắc ca nhập từ nước ngoài về. Ngay giống cây mắc ca của một số cơ sở sản xuất cây giống trong nước cũng vậy, cũng đều có nguồn gốc từ nước ngoài. Như vậy, với cây mắc ca cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo, việc nghiên cứu nhân giống, lai tạo... để có một giống cây mắc ca hoàn toàn của VN là điều cần thiết!
Ở VN, ngay từ năm 1987 đã có chương trình bảo tồn nguồn gen quốc gia được triển khai, thực hiện. Hiện tại, nhiệm vụ bảo tồn được phân cho nhiều bộ, nhiều ngành; trong đó, Bộ NN-PTNT phụ trách bảo tồn nguồn gen thực vật phục vụ cho mục tiêu lương thực và nông nghiệp, nguồn gen vật nuôi, vi sinh vật, nguồn gen cây rừng...
Ngay từ bây giờ, Lâm Đồng cần phối hợp với Bộ NN-PTNT đề ra một kế hoạch về bảo vệ nguồn gen, nghiên cứu nhân giống... một loài mắc ca mới hoàn toàn của Việt Nam từ cây mắc ca cổ thụ hiện đang có trong khuôn viên dãy biệt thự Trần Hưng Đạo - cây mắc ca có thể là được xem cây đầu dòng bản địa của tỉnh Lâm Đồng! (Lao Động 4/2) đầu trang(
Qua kiểm tra, các ngành chức năng ở Đác Nông phát hiện có tới 3.089 hộ dân đang xâm canh, lấn chiếm với diện tích 9.374,23 ha đất rừng của bảy đơn vị.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên diện tích của bảy đơn vị gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp (Công ty lâm nghiệp): Đác N’Tao, Quảng Sơn, Đức Hòa, Nam Nung, Quảng Đức và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý nằm trên địa bàn các huyện Đác Glong, Đác Song và Krông Nô với diện tích 79.236 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 54.876,67 ha.
Qua kiểm tra, các ngành chức năng đã phát hiện có tới 3.089 hộ dân đang xâm canh, lấn chiếm với diện tích 9.374,23 ha đất rừng của bảy đơn vị nêu trên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1079 chỉ đạo các địa phương, đơn vị có diện tích đất rừng bị xâm canh, lấn chiếm trái phép tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi khu vực đất rừng do các đơn vị quản lý; đối với các hộ dân cố tình lấn chiếm diện tích đất rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, không chịu di dời thì tổ chức cưỡng chế đưa ra khỏi khu vực lấn chiếm trái phép…
Bên cạnh đó, trên cơ sở kiểm tra rà soát thực địa về hiện trạng rừng vùng phụ cận của năm công ty lâm nghiệp nói trên với khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và đánh giá các tiêu chí phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, các ngành chức năng của tỉnh xin chuyển giao quy hoạch mở rộng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên thêm 7.905,27 ha trên cơ sở diện tích đất rừng phụ cận của năm công ty lâm nghiệp nêu trên.
Trong đó, diện tích đất rừng của công ty TNHH MTV lâm nghiệp (Công ty lâm nghiệp) Quảng Sơn 1.231 ha, Công ty lâm nghiệp Quảng Đức 1.267 ha, Công ty lâm nghiệp Nam Nung 927 ha, Công ty lâm nghiệp Đức Hòa 2.726 ha và Công ty lâm nghiệp Đác N’tao 1.749 ha. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh đang rà soát, điều chỉnh ngoài thực địa và hoàn tất các thủ tục mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung để trình cấp thẩm quyền quyết định.
Đối với 49 dự án được tỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp thực hiện đầu tư sản xuất nông-lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 51.157 ha, bao gồm cho thuê đất 40.740 ha và giao rừng 9.417,24 ha, qua kiểm tra, rà soát mới đây của các ngành chức năng cũng đã phát hiện 1.653 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 2.681 ha và 127 vụ tự ý chuyển đổi mục đích trái phép với diện tích 28 ha.
Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh cho thuê đất, giao rừng đã buông lỏng quản lý dẫn đến diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với diện tích lớn; tình trạng người dân xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép với diện tích lên đến hàng nghìn ha, gây tổn thất lớn đến tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường sinh thái. Một số đơn vị triển khai các hạng mục dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai và triển khai không đúng quyết định phê duyệt của dự án; thậm chí các cá nhân, hộ gia đình tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép…(Nhân Dân 4/2) đầu trang(
4-2, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Tơ Ngôl Chông (23 tuổi, trú tại thôn Cà Đăng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang) vì đã vận chuyển lâm sản trái phép. Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 21 hộp gỗ xẻ, chủng loại Gõ lau, Lim xanh, nhóm IIA…với khối lượng 3,745 m3 (quy ra gỗ tròn là 5,992 m3).
Ngoài ra, ông Tơ Ngôl Chông phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là 30 triệu  đồng.
Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm, gồm: 19 hộp gỗ xẻ, chủng loại Lim xanh, Xoan đào, Chò nâu nhóm II, VI…khối lượng là 5,270m3 và 115 hộp gỗ xẻ chủng loại Lim xanh, Giổi, Xoan đào, Xoan mộc, Chò nâu, Ví nhóm II, III…với khối lượng là 10,993m3.
Số gỗ này được Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh tạm giữ. UBND tỉnh Quảng Nam giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức bán đấu giá để thu tiền nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành. (Pháp Luật TPHCM 4/2) đầu trang(
4/2, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 41 - CT/TU ngày 30/9/2008 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Sỹ Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt và Giám đốc Sở NN và PTNT Lê Văn Minh chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2014, đã xảy ra 40 vụ cháy rừng làm thiệt hại 131ha, giảm đáng kể so với mùa khô năm trước 56 vụ và 60ha rừng bị thiệt hại. Tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn có giảm so với năm trước, đã xảy ra 1.841 vụ vi phạm, trong đó nổi cộm là các vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 923 vụ; khai thác lâm sản trái phép 388 vụ và phá rừng 357 vụ.
Qua đó, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 1.640 vụ, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 34 vụ. Đặc biệt, việc chống người thi hành công vụ, các đối tượng vi phạm bất chấp pháp luật, dùng mọi thủ đoạn để chống trả lực lượng bảo vệ rừng và kiểm lâm nên đã xảy ra 8 vụ chống người thi hành công vụ.
Đánh giá sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 41 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nhất là đời sống nhân dân tham gia bảo vệ rừng từng bước được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, hơn 6 năm qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 13.025 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó chủ yếu là hành vi phá rừng trái phép, khai thác và mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Các cơ quan chức năng đã chuyển xử lý hình sự 262 vụ vi phạm.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Sỹ Sơn cho rằng: Giá đất và một số mặt hàng nông sản tăng nhanh, cơ cấu dân số thay đổi - nhất là di cư tự do, lực lượng mỏng cả về con người lẫn phương tiện… trong khi Lâm Đồng có tỷ lệ rừng che phủ cao là những yếu tố gây áp lực lên công tác bảo vệ rừng. Vì vậy, giữ rừng không chỉ là trách nhiệm của kiểm lâm, ngành nông nghiệp mà phải là của cả hệ thống chính trị, nhằm hạn chế tối đa phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đồng thời đi đôi với phát triển, tăng trữ lượng rừng.
Để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT cần rà soát toàn bộ đất lâm nghiệp bị xâm chiếm trái phép, phân loại để đề xuất tỉnh giải tỏa trồng lại rừng. Các huyện, xã tăng cường công tác tuyên tuyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là phối hợp với lực lượng chức năng ngăn ngừa, xử lý ngay từ khi có biểu hiện xâm hại rừng.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và trồng cây phân tán. Tặng Bằng khen đột xuất cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2013 – 2014. (Báo Lâm Đồng 4/2) đầu trang(
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tháng 1-2015, Bình Phước xảy ra 3 vụ phá rừng trái pháp luật, với diện tích thiệt hại là 2,1633 ha, mức độ thiệt hại 100%, loại rừng sản xuất, tại khoản 9, tiểu khu 199 thuộc Nông lâm trường cao su Đồng Nai. So với tháng 12-2014, tăng 2 vụ và diện tích rừng bị phá tăng 1,8733 ha.
3 vụ phá rừng nêu trên thuộc địa bàn xã Phước Sơn (Bù Đăng), nằm rải rác tại dự án của Công ty TNHH Vinaphyghen.
Lực lượng bảo vệ rừng chỉ bắt quả tang 1 vụ gồm 3 đối tượng vi phạm, với diện tích thiệt hại là 5.960 m2.
Nguyên nhân là do vị trí bị phá nằm len lỏi trong dự án có địa hình rất phức tạp, độ dốc lớn nên công tác tuần tra gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hiện trạng rừng tại khu vực này chủ yếu là lồ ô tái sinh sau nương rẫy, nên các đối tượng dùng dao, rựa phá rất nhanh. Vì vậy, khi có tin báo, lực lượng chức năng vào đến nơi thì các đối tượng đã bỏ trốn, khó phát hiện bắt quả tang. (Báo Bình Phước 4/2) đầu trang(
Việt Nam đang là một trong những nước buôn bán trái phép sừng tê giác nhiều nhất thế giới nhưng chúng ta vẫn chưa có quy định pháp luật để xét xử hình sự loại hình tội phạm này.
Hơn 1.000 con tê giác trắng đã bị giết hại tại Nam Phi trong năm 2013. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Trong năm qua, bằng nhiều nỗ lực chính phủ Nam Phi nói riêng và các quốc gia châu Phi nói chung đã tìm mọi biện pháp để ngăn chặn tình trạng săn trộm động vất quý hiếm.
Việt Nam là một trong những quốc gia đối tác quan trọng của các chương trình bảo vệ tê giác bởi không chỉ từng có tê giác bị tuyệt chủng mà còn là quốc gia nằm trong nhóm những nước sử dụng sản phẩm sừng tê giác.
Một loài động vật đã từng tồn tại 65 triệu năm trên trái đất, có nguy cơ bị tuyệt chủng vì những hành động của con người. Chúng ta, có thể làm gì để thay đổi điều này?
Ông Đỗ Quang Tùng - Giám đốc cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) cho biết: “Hiện nay, các quy định pháp luật của chúng ta còn nhiều điều khoản chồng chéo mâu thuẫn khiến Việt Nam không thể xét xử hình sự đối với các vụ vận chuyển trái phép các mẫu vật từ khu vực khác. Do vậy, thế giới hiện đang rất trông đợi Việt Nam sẽ có các quy định cụ thể về việc xử lý những hành vi vi phạm này”. (VTV 4/2) đầu trang(NÔNG DÂN THAM GIA QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG
Xóm Dướng, xã Vầy nưa, huyện Đà Bắc có 72 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Dao sống tập trung ven lòng hồ sống Đà, với 508ha đất tự nhiên, trong đó đất có rừng là 400ha. Những năm gần đây, phong trào trồng rừng, phát triển cây lâm nghiệp ở Vầy Nưa được phát triển mạnh, trong đó có xóm Dướng đã tích cực trong phong trào tham gia trồng, quản lý rừng, giữ vai trò quan trọng bảo vệ nguồn nước.
Với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phát triển rừng mới bằng các biện pháp lâm sinh như trồng rừng mới, cải tạo và từng bước xã hội hóa, trong những năm gần đây, công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng ở xóm Dướng, xã Vầy Nưa có những chuyển biến tích cực. Được chi bộ và Ban quản lý xóm Dướng giao cho chi Hội Nông dân quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ nguồn nước. Chi hội đã họp thống nhất, 100% hội viên trong chi hội đều tích cực tham gia vào các tổ, đội quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, sông, suối theo sự phân công cụ thể của chi hội.
Với 66 hội viên, Chi hội chia làm 4 tổ để quản lý, bảo vệ 4 khu tài nguyên rừng, sông, suối của xóm. Mỗi tổ có một đồng chí được bầu làm tổ trưởng có trách nhiệm phân công các thành viên trong tổ của mình lần lượt thay nhau làm nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ tài nguyên sông, suối.
Hàng năm, Chi hội đã tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận những khó khăn và đưa ra các giải pháp như nâng cao vai trò của tổ trưởng và các thành viên, bầu chọn những người có uy tín, có tinh thần trách nhiệm để đảm nhiệm nhiệm vụ tổ trưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà chi hội đã ký hợp đồng với Ban quản lý xóm. Đồng thời, công khai việc chi tiêu tiền phí thu được trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng.
Riêng năm 2013, Chi hội thu được 37 triệu đồng tiền phí, Ban Chấp hành chi hội đã họp bàn và thống nhất chi trả bồi dưỡng công bảo vệ cho hội viên tham gia bảo vệ rừng và lập quỹ chi hội dành cho hội họp, thăm hỏi, phúng viếng hội viên và người thân ốm, đau, hoặc mất. Ngoài ra, chi Hội còn bình xét cho 4 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay 12 triệu đồng để phát triển sản xuất.
Phát huy những hết quả đạt được, năm 2015, Ban Chấp hành chi Hội đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm phân công các đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền cho các thành viên trong tổ tích cực vận động nhân dân trong xóm và các xóm giáp ranh không vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên sông, suối và các tài nguyên khác thuộc địa bàn xóm Dướng.
Các tổ kiểm tra định kỳ 1 tuần/lần và kiểm tra đột xuất khi có nguồn tin báo trên phạm vi khu vực đất đai, sông, suối đã được chi hội phân công phu trách. Thường xuyên liên hệ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của chi hội trưởng Hội Nông dân. Tuân thủ nguyên tắc khi tiến hành kiểm tra có ghi biên bản, thành phần, nội dung kiểm tra, đối tượng vi phạm (nếu có) để báo cáo chi hội nông dân và Ban quản lý xóm xử lý theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, các tổ đều có sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên của chi hội nông dân xóm Dướng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nhất trí của hội viên nông dân. Chi Hội nông dân tham gia bảo vệ rừng, không chỉ ngăn chặn được tình trạng phá rừng, giữ cho môi trường xanh và còn giúp cho chi hội xây dựng quỹ hoạt động Hội, tổ chức sinh hoạt Hội đều đặn và còn giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy mới là kết quả bước đầu nhưng đã mang lại hiệu quả đáng phấn khởi cho hội viên nông dân và sự tin tưởng của chi bộ, chính quyền xóm đối với tổ chức Hội Nông dân khi giữ được màu xanh và tài nguyên của rừng. Góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái của bản dân tộc Dao ven lòng hồ sông Đà. (Hội Nông Dân Hòa Bình 4/2) đầu trang(
Căn cứ pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12; Thông tư số 30/2012/TTB-CA ngày 29/5/2012 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Công an quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách,
Từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 01 năm 2015,  Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, Chi cục Kiểm Lâm phối hợp với Phòng PC 64 Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 03 lớp tập huấn sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trên địa bàn tỉnh, với gần 150 người/300 người đăng ký học.
Các học viên được học lý thuyết và thực hành về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, do đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Thiếu tá, và ông Nguyễn Hải Đăng – Thiếu uý, Đội quản lý kinh doanh có điều kiện và an toàn vật liệu nổ hướng dẫn; Kết quả học tập được thể hiện qua bài kiểm tra viết của từng học viên tham dự, đồng thời làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận.
Dự kiến qúi II/2015 Ban tổ chức lớp tập huấn sẽ tiếp tục tổ chức cho 150 người còn lại theo danh sách của các đơn vị đã đăng ký. (Sở NN&PTNT Bình Thuận 4/2) đầu trang(
Theo ông Lê Văn Hoàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, những năm trước đây, tình hình phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn huyện diễn ra tương đối phức tạp. Thế nhưng, trong năm 2014 vừa qua, tình trạng này đã giảm, không còn xuất hiện các điểm nóng về vi phạm lâm luật.
Theo đó, để có được kết quả trên, lực lượng kiểm lâm huyện đã tích cực phối hợp với các chủ rừng, ban lâm nghiệp các xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Thông qua các hình thức như: họp dân, phát tờ rơi, hệ thống phát thanh… đã có hàng ngàn lượt người dân được phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.
Chỉ tính riêng trong năm 2014, đã có 110 hộ dân sống ven rừng, gần rừng, ký cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, không tổ chức quảng cáo, kinh doanh, giết mổ, mua bán tiêu thụ động vật hoang dã.
Ngoài ra, còn có 94 cơ sở mộc dân dụng cũng ký cam kết không mua gỗ trái phép để gia công đồ mộc. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm huyện còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Cụ thể, trong năm vừa qua, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, ngăn chặn được 109 vụ việc vi phạm lâm luật và 2 vụ phá rừng trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý 44 vụ vận chuyển lâm sản trái phép với 176,4m3 gỗ các loại; triệt phá 4 vụ vận chuyển động vật rừng trái phép; tịch thu 34 xe máy, 1 xe U oát, 1 xe càng, 1 dàn cưa mâm; thu nộp cho ngân sách gần 2 tỷ đồng.
Đối với công tác phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác kiểm kê rừng đúng tiến độ quy định. Những biến động của rừng và đất lâm nghiệp cũng được nắm bắt kịp thời nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi xâm hại rừng trái phép.
Mặt khác, công tác kiểm tra, rà soát những diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng và lắp đặt các biển báo bảo vệ rừng, bảng tin… cũng được kịp thời, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy rừng. Ngay từ đầu mùa khô, các đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng được hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống cháy rừng và phương án huy động lực lượng nhằm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố cháy rừng ở khu vực mình quản lý.
Hạt Kiểm lâm huyện cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện đầy đủ các hạng mục, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng như đã đăng ký. Cũng nhờ làm tốt các biện pháp nêu trên mà trong năm vừa qua, trên địa bàn huyện không để xảy ra các vụ cháy rừng nào.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số trường hợp nhỏ lẻ dùng xe gắn máy độ chế vận chuyển lâm sản từ khu vực biên giới Campuchia về; một số đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực xã Đắk Sắk lợi dụng đi làm rẫy đã khai thác lâm sản trái phép… chưa được ngăn chặn triệt để.
Vì vậy, trong thời gian tới, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ rừng và người dân trong việc quản lý, bảo vệ rừng. (Báo Đắc Nông 5/2) đầu trang(
4-2, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, Hoàng Minh Đề cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo năm xã trong khu vực có đàn voọc đen má trắng sinh sống và Hạt kiểm lâm khẩn trương có các biện pháp để bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này.
Trước đó, cuối tháng 1-2015, người dân báo tin có một đàn voọc đen má trắng (còn được gọi là voọc Hà Tĩnh) sinh sống tại khu vực núi đá vôi hai xã Thạch Hóa và Đồng Hóa (Tuyên Hóa) nhiều năm nay.
Thời gian đây, mỗi khi trời nắng ấm, đàn voọc kéo nhau lên các đỉnh núi để sởi nắng. Ước tính đàn voọc này lên tới vài chục con, trong đó có nhiều voọc con.
Ngay sau đó, lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm Quảng Bình và huyện Tuyên Hóa đã đến kiểm tra thực địa thì thấy, đàn voọc đen má trắng đang sinh sống ổn định tại khu vực từ lèn Cây Gạo xã Thạch Hóa đến lèn Hung Me xã Đồng Hóa.
Để bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo năm xã trong khu vực là Thạch Hóa, Đồng Hóa, Nam Hóa, Đức Hóa và Sơn Hóa tuyên truyền để người dân biết tầm quan trọng và tính nguy cấp và các chế tài xử lý liên quan đến việc bảo vệ loài linh trưởng nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Huyện Tuyên Hóa kiên quyết không cấp đất sản xuất lâm nghiệp hoặc khai thác đá vôi trong khu vực có đàn voọc sinh sống.
Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra địa bàn, phát hiện và xử lý các đối tượng săn bắn, bẫy động vật rừng trong khu vực.
Trong trường hợp, đàn voọc xâm hại tài sản của nhân dân, UBND xã tuyên truyền người dân áp dụng biện pháp xua đổi, không gây tổn thương đến loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ này. (Tuổi Trẻ 5/2; Nhân Dân 4/2) đầu trang(
Cá sấu là động vật hoang dã, nguy hiểm- nhưng loài này nuôi dễ như heo và thu lợi lớn, nên đã được gây nuôi ồ ạt. Lo ngại nhất là khi cá sấu xuống giá, người dân sẽ dẹp chuồng trại, chúng sẽ được thả đi đâu? Trong khi đó, việc mua bán và nuôi loài này không được quản lý chặt chẽ.
Mới đây, một con cá sấu dài 1,2m, nặng 20kg vừa xuất hiện ở một ao nước thông ra hồ Trị An khiến người dân hoảng sợ. Sau đó, người dân lại vây bắt được một con cá sấu dài 2m, nặng hơn 30kg khu vực gần lòng hồ. Hai năm trước, người dân khu vực Long Thành (TP.Biên Hòa) đã một phen nhốn nháo vì mưa lũ cuốn sập tường của trại cá sấu làm gần 10 con cá sấu lớn thoát ra sông Buông.
Ông Phan Như Tiến (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) cho rằng: Cá sấu sổng chuồng là do khi dẫn nước đào vào tới trại, từ trại ra đến bờ sông, nếu chủ trại nuôi bất cẩn, cá sấu sẽ ra theo đường cống xả, trong quá trình thay nước. Ở đây là xứ sở cá sấu. Cá sấu sổng chuồng dân bắt được hoài, cá lớn cũng có, cá nhỏ cũng có. Nếu cá sấu sổng chuồng, những người dân đánh bắt cá bằng xung điện sẽ săn lùng, vì mỗi con cá sấu có trọng lượng 20-30kg có giá 4 - 5 triệu đồng. Hồi trước tôi cũng bắt được một con trong ao nhà, bằng bắp tay, sau đó công an tới nhà “hỏi thăm”.
Theo tìm hiểu, chuồng nuôi cá sấu tại xã Phú Ngọc đa phần là tường gạch ximăng dày 10cm, cao khoảng 1m, phía trên có quây lưới và đặt ở khu vực sát sông. Nhiều người dân khác cũng khẳng định: Chuyện cá sấu sổng chuồng ra sông La Ngà, hồ Trị An năm nào cũng có. Nhưng hầu hết các cơ sở nuôi đều tự bắt lại, không báo với chính quyền hay lực lượng kiểm lâm. Cá sấu lớn sổng chuồng không lo bằng cá sấu nhỏ. Vì những con lớn sau một thời gian bị nuôi nhốt theo dạng công nghiệp đã được thuần hóa, khi thoát ra sông thường nổi trên mặt nước rất dễ phát hiện để bắt lại. Còn cá sấu nhỏ thoát ra sông, hồ thường khó phát hiện, sẽ dần thích nghi với điều kiện tự nhiên, sau 1-2 năm sẽ trở thành cá sấu lớn rất nguy hiểm. Chuyện cá sấu cắn chủ khi cho ăn cũng xảy ra.
Ông Phạm Minh Đạo - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai - cho biết: Cá sấu nằm trong danh mục động vật hoang dã nên quản lý cá sấu thuộc về kiểm lâm và không được xem là vật nuôi trong cơ cấu nông nghiệp.
Ông Tôn Hà Quốc Dũng - Trưởng phòng Bảo tồn - Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai - cho biết: Cá sấu vẫn nằm trong danh mục động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng và theo Công ước Cites, cá sấu là động vật cấm buôn bán quốc tế. Cá xấu Xiêm hiện nay đã “tuyệt chủng” không còn thấy ở nước ta. Cá sấu đang được gây nuôi chính là con bản địa của mình, được gây nuôi từ miền Tây ngược lên, gốc của nó là vùng Bàu Xấu - VQG Cát Tiên. Tuy nhiên, nếu cá sấu xuống giá chắc chắn người dân sẽ xếp chuồng xếp trại lại, y như nuôi nhím vậy, chỉ rộ 1-2 năm. Đúng giá trị thực thì mới bền vững, chỉ sợ có bàn tay thương lái Trung Quốc, khi thổi lên khi hạ xuống thì bà con sẽ lâm nguy.
Năm 2009, mỗi cặp nhím có giá 13-14 triệu đồng cặp bằng ngón tay. Giờ xuống giá không ai ngó ngàng tới nó nữa - ông Dũng lo lắng. Tương tự, ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, Đồng Nai) - cho biết: Trăn, nhím ở Định Quán cách đây vài năm cũng đã rơi vào tình trạng lỗ cũng bỏ, cho không ai thèm lấy. Bây giờ người dân ồ ạt nuôi cá sấu. Xã Phú Ngọc có khoảng 60.000 con cá sấu. Bình quân cá sấu đạt 14 -15kg là xuất chuồng, việc buôn bán không được quản lý chặt, chỉ khi xuất thì người dân mới báo kiểm lâm xuất theo giấy phép, lái buôn mua địa phương cũng không nắm rõ, nhưng đến thời điểm này không có hiện tượng gì, giá khoảng 230 - 240 ngàn đồng/kg, hiện tại thị trường rất khan hiếm, chỉ đáp ứng được 30-40%. Địa phương quản lý về số lượng, quy định chuồng trại, tuyên truyền môi trường, chứ còn xuất đi đâu thì không nắm rõ. (Lao Động 5/2) đầu trang(
Ông Nguyễn Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh Cà Mau hiện có 1.300 hộ dân tự phát nuôi nhiều loài động vật hoang dã.
Trong đó cá sấu được nuôi nhiều nhất với trên 15.000 con, sau đó là trăn với số lượng gần 10.000 con, kế đến là kỳ đà, lươn, rùa, rắn, ba ba… với số lượng từ vài chục đến vài trăm con mỗi hộ để phát triển kinh tế gia đình.
Việc ngày càng nhiều người dân nuôi động vật hoang dã vì mục đích kinh tế cho thấy đây là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Nhưng nếu không có biện pháp quản lý về lâu dài sẽ phát sinh nhiều vấn đề nan giải như thị trường tiêu thụ; chế tài xử lý đối với việc nuôi và kinh doanh có những loại động vật hoang dã nằm trong danh mục cấm vận chuyển, mua bán nhưng không cấm nuôi...
Những vấn đề trên được ông Nguyễn Văn Hải cho biết, đối với cá sấu đã có quy định người nuôi phải đăng ký; những loại không bắt buộc đăng ký như trăn, lươn, rắn; riêng rùa, ba ba, kì đà nằm trong danh mục cấm vận chuyển, mua bán nhưng không cấm nuôi. Tới đây ngành kiểm lâm sẽ đề xuất với cấp thẩm quyền cho phép nuôi tất cả các loài động vật hoang dã nhưng phải đăng ký và được cơ quan chức năng cấp phép vì nuôi động vật hoang dã vừa góp phần bảo tồn và phát triển động vật hoang dã quý hiếm, vừa cải thiện điều kiện kinh tế cho người dân.
Thực tế cho thấy, nuôi động vật hoang dã đã giúp cho nhiều hộ dân không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Điển hình như ông Nguyễn Văn Út ở xã Trí Phải huyện Thới Bình bắt đầu nuôi cá sấu từ năm 2011 với số lượng 100 con, đến nay ông đã mở rộng trang trại với đàn cá sấu lên tới 2.000 con. Năm 2014 vừa qua, gia đình ông thu lãi gần 2 tỷ đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Hiện nay trên thị trường giá cả các loại động vật hoang dã rất cao. Cụ thể, cá sấu thương phẩm là 140.000 đồng/kg, trăn thương phẩm 100.000 đồng/kg. Các động vật khác như rắn hổ mang giá 1 triệu đồng/kg; rùa 500.000 đồng/kg, kì đà 400.000 đồng/kg. Đáng chú ý là trong đó có những loài bị cấm mua bán, vận chuyển như rắn hổ mang, kỳ đà, rùa…(Quân Đội Nhân Dân 5/2) đầu trang(
Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Quang (Vị Xuyên, Hà Giang) thành lập năm 1998, tiền thân là rừng đặc dụng Phong Quang với diện tích 18.840ha. Đây là khu bảo tồn còn giữ được rất nhiều loài thực vật quý, hiếm như trai, nghiến, kim giao, đinh, lát… Những năm gần đây, do chuyển đổi mục đích sử dụng và lâm tặc hoành hành nên diện tích rừng chỉ còn 8.335,6ha. “Thủ phạm” tiếp tay cho phá rừng chính là cưa xăng và thú chơi nhà sàn.
Cưa xăng có nguồn gốc từ Trung Quốc, có ở nước ta khoảng 7- 8 năm trở lại đây. Những tưởng chỉ là một dụng cụ lao động bình thường, nhưng dưới tay lâm tặc nó đã và đang trở thành nỗi ác mộng của rừng xanh.
Những năm gần đây, hầu hết các tỉnh có vườn quốc gia, khu bảo tồn, rừng đặc dụng… như Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Lạn, Hà Giang… còn những loài gỗ quý như nghiến, trai, kim giao, đinh, lát… đều xảy ra nạn tàn phá rừng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn hơn.
Mặc dù ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, song cuộc chiến này hầu như vẫn chưa có hồi kết. Một trong những “trợ thủ” đắc lực của lâm tặc, giúp tốc độ phá rừng ngày một nhanh hơn chính là cưa xăng, hay còn gọi là “cưa lốc”.
Là một lâm tặc đã hoàn lương-có lẽ anh Hoàng Văn Hà, (xã Phong Quang, Vị Xuyên) là người hiểu rõ nhất công dụng của loại cưa này.
“Người dân tộc Tày chúng tôi có truyền thống ở nhà sàn từ lâu đời, trước đây không có cưa xăng, phải xẻ bộ. Để xẻ đủ gỗ làm nhà sàn phải vài năm, nhưng bây giờ chỉ cần vài ngày là đủ gỗ. Loại cưa này “ăn” gỗ ngọt lắm, nghiến cứng như vậy mà nó vẫn còn “ăn” ngọt lịm” – anh Hà nói về công năng của cưa xăng.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Giang, hiện toàn tỉnh có khoảng 1.200 chiếc cưa xăng, trong đó riêng xã Minh Tân có 326 cái. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên, con số thật ở xã Minh Tân phải gần 1.000 cưa xăng.
Ông Phàn Văn Hạt – Chủ tịch UBND xã Minh Tân xác nhận, riêng số cưa phát hiện được đã khoảng 500 chiếc. “Rất khó để thống kê cưa xăng, bởi hầu hết người dân đều cất trên núi, khi có cơ hội thì cắt. Hộ nào cũng có ít nhất một cái, nhiều thì 2-3 cái” - ông Hạt cho hay.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Đông – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Giang thừa nhận, cưa xăng đã tác động không nhỏ đến nạn phá rừng trên địa bàn tỉnh. Nhưng vì đây chỉ là công cụ lao động nên không thể bắt, cấm người dân sử dụng.
“Chúng tôi cũng đã bàn đến việc thu hồi, quản lý cưa xăng, theo đó các, thôn, xã sẽ quản lý một lượng cưa nhất định. Nếu hộ nào cần sẽ đến mượn và phải cam kết sử dụng vào việc gì. Nhưng đây là địa bàn rộng, đường đi khó khăn, có thôn đi mất 2-3 giờ mới đến trụ sở xã. Riêng việc mượn, trả cưa cũng mất hơn ngày” - ông Đông chia sẻ.
Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang (KBT Phong Quang) nằm trải dài trên địa bàn của 4 xã là Minh Tân, Phong Quang, Thanh Thủy và Thuận Hòa, với khoảng 20km đường biên giáp Trung Quốc. Lợi dụng điều này, lâm tặc đã xẻ nghiến thành từng khúc dạng thớt, dày từ 20 – 50cm, đường kính 30 – 50cm, rồi bán sang Trung Quốc. Trước đây, mỗi khi cần hàng, các đầu nậu Trung Quốc sẽ cung cấp cưa cho lâm tặc hoạt động. Nhưng sau này, lâm tặc đã tự sắm cưa để đốn nghiến.
Khi lực lượng chức năng tăng cường lực lượng nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, việc cưa đổ cây rồi xẻ ra như trước rất dễ bị lộ. Để qua mặt cơ quan chức năng, lâm tặc đã “tùng xẻo” – vạc từng mảng gỗ mà không cho cây đổ.
Từng nhiều lần điều tra các vụ phá rừng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang… nhưng phóng viên NTNN chưa từng nghĩ đến và thấy chiêu “tùng xẻo” này bao giờ.
Khu rừng nghiến thuộc thôn Hoàng Lỳ Pả, Mã Hoàng Phìn, Phìn Sảng… xã Minh Tân được cho là nơi có rừng nghiến cổ nhất. Nhưng nếu không vào rừng, đến tận từng gốc nghiến thì ai cũng nghĩ rừng nghiến đang rất yên bình. Chỉ đi sâu vào rừng mới thấy nghiến đang bị tàn phá ghê gớm như thế nào.
Sau gần 3 giờ leo núi, PV đã có mặt tại khu rừng có nhiều nghiến cổ thụ nhất. Trên đường đi PV bắt gặp hàng chục cây nghiến đã bị cưa đổ, cũ có, mới có, với đường kính khoảng 2m, dài 40 – 50m. Còn những cây bị “tùng xèo” vẫn đứng thẳng thì không đếm xuể.
Theo dấu vết để lại tại những gốc nghiến cổ thụ bị “tùng xẻo”, lâm tặc đã dựng giáo rồi dùng cưa xăng vạc sâu vào thân cây theo chiều dọc, khéo léo cắt ra từng khúc dạng thớt mà không phải chặt cây.
Anh Hoàng Tô Long – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Minh Tân cho biết: “Chỉ có cưa xăng lâm tặc mới có thể thọc vào thân nghiến lấy đi từng thớt gỗ như vậy. Nếu không đi tuần tận nơi, rất khó phát hiện rừng nghiến đang bị xẻ thịt”.
Anh Long cho biết thêm, gần đây Trung Quốc đang rộ lên loại cưa điện. Loại cưa này có lưỡi cưa bằng kim cương, sắc lẹm, tiếng nổ êm ru, đồng thời có gắn giảm thanh, nên cách vài trăm mét nếu không để ý rất khó phát hiện. “Chúng tôi chưa phát hiện người dân dùng loại cưa này, có lẽ do giá quá đắt. Nhưng ngành chức năng vẫn phải có biện pháp đối phó”.
Trên đường xuống núi, mặc dù trời đã chạng vạng tối, nhưng PV thấy ngay dưới chân núi 3 đối tượng vẫn ung dung dùng cưa xăng xẻ một cây nghiến đã bị cưa đổ trước đó. Tiếng nổ váng cả một cánh rừng.(Nông Thôn Ngày Nay 4/2) đầu trang(
Nghiến sau khi bị hạ sát trên rừng sẽ được tiêu thụ dưới hai hình thức: Một là dạng thớt bán sang Trung Quốc. Hai là xẻ thành gỗ làm nhà sàn, rồi hợp thức hóa bán về xuôi. Theo điều tra của PV, thớt nghiến sau khi được bán sang Trung Quốc sẽ được “phù phép” thành… nhà sàn.
Rất khó có thể biết được, hiện ở các xã nằm trong Khu bảo tồn (KBT) Phong Quang có bao nhiêu chiếc cưa xăng và càng không thể biết ở Vị Xuyên và tỉnh Hà Giang có bao nhiêu chiếc cưa máy, cũng như không thể đếm được ở KBT Phong Quang có bao nhiêu cây nghiến bị chặt hạ xẻ thịt, bao nhiêu cây bị “tùng xẻo”. Tuy nhiên, có một thực tế có thể nhìn thấy được: Đa số nghiến sau khi bị xẻ thịt đều biến thành… nhà sàn đỏ au.
PV NTNN/Dân Việt đã mất nhiều ngày có mặt tại những điểm nóng về khai thác, buôn bán gỗ nghiến ở xã Minh Tân, Phong Quang, Thanh Thủy… và giật mình khi biết về kỹ nghệ “độ”, “phù phép” thớt nghiến được khai thác ở KBT Phong Quang thành những cột nhà sàn, nhà gỗ đẹp lộng lẫy ở Trung Quốc.
Theo lời H, một lâm tặc - đầu nậu chuyên vận chuyển nghiến sang Trung Quốc, hiện đã hoàn lương, nghiến sau khi đưa từ trên núi xuống sẽ được đưa sang Trung Quốc bằng xe máy hoặc gùi, vác, tại những nơi giáp biên. Sở dĩ không thể vận chuyển được bằng ô tô, bởi địa hình ở đây rất phức tạp.
Theo H, hiện đang là thời điểm rộ nạn khai thác nghiến, bởi cuối năm là dịp để người Trung Quốc sửa sang, trùng tu nhà cửa, đình chùa… Khi sang Việt Nam mua hàng, các đầu nậu Trung Quốc thường bảo là mua thớt để hạ giá, nhưng lại yêu cầu những thớt phải có đường kính từ 30cm trở lên và dài từ 20 – 50cm.
“Mục đích là lấy về làm cột nhà sàn. Phải nói là kỹ thuật của họ cao thật. Những thớt nghiến sau khai được phân loại sẽ được bào bóng nhẵn, dùng keo công nghiệp để gắn những khớp nối, dùng máy ép thủy lực ép. Chỉ trong chốc lát, những chiếc thớt nghiến đã được “phù phép” thành chiếc cột nhà sàn, đình chùa đẹp lộng lẫy” – H tiết lộ.
H dẫn PV về những con đường mòn ở các thôn Hoàng Lỳ Pả, Mã Hoàng Phìn, Tả Lèng… Bên kia là khu tự trị dân tộc Choang và Miễu Văn Sơn (Vân Nam, Trung Quốc). Thi thoảng PV bắt gặp vài người gùi thớt nghiến qua biên giới, mỗi chuyến mỗi người gùi được 3 – 5 cái thớt, tùy loại. Theo H, mỗi chiếc thớt khi sang Trung Quốc có giá từ 250.000 – 500.000 đồng, thớt càng dày giá càng cao.
PV nhờ H đưa sang Vân Nam để tận mắt xem kỹ nghệ “phù phép” thớt nghiến thành cột nhà sàn, đình chùa như thế nào. Nhưng H bảo đường đi rất khó, hơn nữa các đầu nậu rất liều lĩnh. Nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, nên hẹn tôi dịp khác thuận lợi hơn.
Trở về, PV vẫn ấm ức vì chưa được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà gỗ, nhà sàn, đình chùa bên Trung Quốc được làm từ những khúc thớt nghiến do lâm tặc khai thác trái phép ở KBT Phong Quang. Thấy tôi không được hài lòng, H bảo: “Cần gì sang Trung Quốc, muốn đi xem nhà sàn nghiến thì ngay ở Vị Xuyên thiếu gì. Anh cứ đi dọc Quốc lộ 4C từ TP.Hà Giang lên Minh Tân có mà nhìn mỏi mắt. Nhất là “vương quốc” nhà sàn đỏ ở xã Thuận Hòa”.
Theo lời H, từ TP.Hà Giang theo QL4C lên Minh Tân khoảng 20km, khi bánh xe vừa lăn trên đất xã Thuận Hòa, cũng là lúc PV được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà sàn cũ, mới bằng gỗ nghiến đang dựng san sát, nhan nhản hai bên đường.
Chỉ khoảng 1, 2km đoạn qua thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên), PV đã đếm được khoảng 30 ngôi nhà sàn làm đa số bằng nghiến, trong đó có hơn chục ngôi nhà sàn 3 – 4 gian gia chủ đang dựng dở. Những cột nghiến được xẻ vuông vắn đường kính 25x25cm, thớ gỗ vẫn còn đỏ au.
Thấy PV dừng xe chụp ảnh, rồi hỏi tên gia chủ ngôi nhà này, chị Hoàng Thị Lan, dân tộc Tày ở thôn Hòa Bắc đang đuổi trâu tưởng khách mua nhà nên nhanh nhảu bảo. “Đây là nhà ông T, vừa dựng xong nên liên hoan. Nhà ông T vào loại đẹp nhất nhì thôn, nhưng vẫn không bằng nhà ông D, rộng 4 – 5 gian toàn gỗ nghiến đẹp lắm. Còn nhà 3 gian làm bằng gỗ nghiến thì ở thôn này nhiều lắm”.
PV vào nhà một người tên Thắng ở ven đường. Sau một hồi trò chuyện, Thắng bảo, ngôi nhà 3 gian này có giá 600 triệu đồng, nếu 4 gian thì 800 – 1 tỷ đồng. PV tỏ ra lo ngại về thủ tục, anh ta bảo luôn: “Mua nhà thì thủ tục đơn giản thôi, chỉ cần một chút “bôi trơn” xin xác nhận của địa phương, kiểm lâm là xong ngay thôi”.
Tương tự ở Thuận Hòa, trên địa bàn xã Minh Tân, dọc hai bên đường cũng đang có hàng chục ngôi nhà sàn hầu như bằng gỗ nghiến đang mọc lên như nấm, đó là chưa kể những ngôi nhà cũ. Trên đường từ UBND xã Minh Tân vào thôn Phìn Sảng, khi đi qua thôn Tả Nhìu, PV cũng bắt gặp 3 ngôi nhà 4 gian đang dựng dở. Thấy PV dừng xe, một gã đàn ông mặt bặm trợn cầm dao đi ra, tôi vội thúc anh bạn rồ ga phóng đi.
Theo tìm hiểu, thời gian gần đây có rất nhiều người ở miền xuôi lên Hà Giang “săn” nhà sàn gỗ nghiến. Thấy được giá nhiều người đã bán nhà cũ đi, rồi vào rừng chặt nghiến làm nhà mới. Không chỉ vậy, ở Hà Giang và đặc biệt là Vị Xuyên đang hình thành một đội “cò” chuyên săn nhà sàn, đồng thời kiêm luôn việc mách nước cho các hộ này vào rừng xẻ gỗ làm nhà mới.
Ông Hoàng Văn Đại, nhà gần UBND xã Minh Tân cho biết, sở dĩ ở Minh Tân, Thuận Hòa… có nhiều nhà sàn, ngoài truyền thống của người Tày là ở nhà sàn, còn có một nguyên nhân nữa là bởi các hộ đua nhau làm nhà sàn để bán.
“Nhà thì viện lý do mới tách hộ nên xin gỗ làm nhà, nhà thì bảo nhà rách nát muốn làm nhà mới, hộ thì bảo đông người muốn xin gỗ cơi nới rộng hơn… nhưng mục đích chính là sau một thời gian rồi hợp thức hóa bán” – ông Đại cho hay.
Ông Phàn Văn Hạt – Chủ UBND xã Minh Tân thừa nhận ở thôn Tà Lèng, Hoàng Lỳ Pả, Tả Nhìu… đang có một số hộ dựng nhà bằng gỗ nghiến: “Số gỗ này chủ yếu họ lấy ở thôn Thượng Lâm, Hoàng Lỳ Pả và toàn xẻ vào ban đêm nên rất khó phát hiện. Mỗi đêm họ xẻ vài khúc rồi dồn lại làm. Khi gỗ về đến nhà, họ làm thành cột nhà rồi thì rất khó xử lý”. (Dân Việt 5/2) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Các doanh nghiệp gỗ đang than phiền, bức xúc khi Bộ Tài chính yêu cầu phải kiểm hóa 100% số mặt hàng gỗ khi xuất khẩu và quy định không hoàn thuế với những lô hàng gỗ quá thời hạn 365 ngày. Điều này gần như “áp đặt” thời hạn kinh doanh và “trói” doanh nghiệp. Chính ngành hải quan cũng cho rằng quy định đó đang chồng chéo với các văn bản hiện hành.
Trước đó, ngày 30.12.2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Công văn số 19128 chỉ đạo các cục hải quan, cục thuế địa phương “không được thực hiện thủ tục hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”. “Trường hợp trong hạn 365 ngày thì cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế 100% số lô hàng khi nhập khẩu và kiểm tra thực tế 100% số lô hàng khi tái xuất thì mới đủ điều kiện hoàn thuế”.
Công văn có hiệu lực ngày 1.1.2015, thì ngay sau đó, tại cửa khẩu xảy ra ùn tắc nhiều xe gỗ. Cụ thể như tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) ùn tắc nghiêm trọng mà báo Lao Động số 10 ngày 13.1 đã phản ánh. Ngay trong ngày 13.1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có văn bản số 404 hướng dẫn thực hiện công văn 19128. Văn bản mới hướng dẫn chỉ thực hiện kiểm tra 100% số hàng hóa nhập khẩu khi phát hiện dấu hiệu gian lận thương mại, buôn lậu và giữ quan điểm buộc kiểm tra 100% số lô hàng khi tái xuất. Sự việc khiến các doanh nghiệp kinh doanh gỗ tiếp tục than phiền, bức xúc.
Ông Trần Phát Đạt - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - nói: “Bộ Tài chính vẫn yêu cầu kiểm tra thực tế 100% số lô hàng khi tái xuất” là không phù hợp với Luật Hải quan, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian thông quan. Bởi Luật Hải quan quy định thời gian thông quan một lô hàng phải kiểm tra là 8 tiếng đồng hồ. Nếu kéo dài thì cũng không quá 2 ngày. Do đó, khi phải kiểm tra thực tế 100% số lô hàng là gỗ thì không thể đáp ứng được yêu cầu về thời gian như thế. Thậm chí còn phải chậm cả tháng” - ông Đạt nói.
Về quy định không hoàn thuế nếu quá 365 ngày, ông Đạt bức xúc cho rằng, Nghị định 87 của Chính phủ không quy định về thời gian, Thông tư 128 của Bộ Tài chính cũng chỉ quy định nếu quá 365 ngày thì báo cáo lên Tổng cục Hải quan, lên Bộ Tài chính xem xét.
Ông Hoàng Trọng Tài - Phó Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - cũng cho rằng, Thông tư 128 không quy định phải kiểm hóa 100% số lô hàng, nhưng Công văn 19128/BTCTCHQ lại yêu cầu. Công văn 19128 còn quy định không hoàn thuế đối với hàng hóa quá hạn 365 ngày. Đối chiếu với các quy định luật, nghị định và thông tư thì có những cái mâu thuẫn, cần điều chỉnh trên hệ thống. “Trên họ làm nhưng khi đánh giá thì không thực tiễn, họ đánh giá về mặt lý luận thôi. Nhưng họ đã chỉ đạo thì mình phải theo” - ông Tài nói.
Điều 112, thông tư 128 ngày 10.9.2013 do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký, quy định đối với hàng hóa tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan: “Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể”. Thế nhưng, chính Công văn 19128 cũng do Thứ trưởng Tuấn ký lại yêu cầu không hoàn thuế.
Luật sư Lê Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Lê Hùng (Hà Tĩnh) - cho rằng Công văn 19128 đã làm trái các quy phạm pháp luật được quy định bởi luật, nghị định và thông tư hướng dẫn. Việc các đơn vị hải quan, thuế chấp hành chỉ đạo theo văn bản này cũng sai, bởi đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật, cũng không phải là văn bản áp dụng luật, mà là văn bản mang tính chất hướng dẫn. (Lao Động 5/2) đầu trang(
Bắt đầu triển khai từ năm 2000, đến nay đã có 31 triệu USD được huy động trong chương trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp và Đối tác (FSSP) tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bá Ngãi- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã có cuộc trao đổi với báo chí bên lề hội nghị “Đối tác Hỗ trợ ngành lâm nghiệp 2015” tổ chức sáng 4-2, tại Hà Nội xung quanh vấn đề này.
Chương trình FSSP được thực hiện từ năm 2000. Từ đó tới nay, số lượng đối tác tham gia tăng lên khá nhiều, có lúc lên tới 31 đối tác quốc tế khác nhau. Nguồn vốn triển khai chương trình cũng khá lớn, khoảng 31 triệu USD. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện dải ngân nguồn vốn này.
Chương trình FSSP đã giúp ngành lâm nghiệp có những bước phát triển khá rõ rệt, đặc biệt là trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ trong chương trình, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã xây đựng dược hơn 45 loại văn bản khác nhau, trong đó có cả luật, nghị định, thông tư…
Bên cạnh đó, ngành cũng xây dựng được nhiều đề án liên quan tới phát triển lâm sản; xây dựng các mạng lưới lâm nghiệp địa phương…
Một điểm không thể không kể tới là nhờ triển khai chương trình này, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã có thể tiếp cận với những sáng kiến quốc tế có liên quan.
Mỗi đối tác, mỗi Chính phủ lại có những ưu tiên khác nhau nên khó nhất là làm sao Việt Nam phải làm chủ được, đưa sự ưu tiên của các đối tác gắn với đối tượng ưu tiên phát triển của ngành lâm nghiệp Việt Nam.
Khó khăn này được giải quyết bằng cách, phía Việt Nam sẽ cân đối xem đối tác mạnh về lĩnh vực nào thì ưu tiên để họ giúp Việt Nam lĩnh vực đó.
Ví dụ, đối tác đến từ Đức có thế mạnh về quản lý rừng bền vững sẽ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam quản lý rừng; đối tác Phần Lan mạnh về công nghệ thông tin thì hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề công nghệ thông tin…
Có thể thấy, một phần nhờ sự hỗ trợ từ chương trình FSSP, đặc biệt là sự “tự thân vận động”, năm 2014, ngành lâm nghiệp đã đạt được những kết quả nổi bật với giá trị XK lâm sản lên tới 6,2 tỷ USD. Tuy nhiên bước sang năm 2015 khi kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu, ngành lâm nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.
Dễ thấy, khó khăn lớn của ngành lâm nghiệp khi tham gia hội nhập là đáp ứng được yêu cầu của nhiều thị trường về nguồn gốc gỗ hợp pháp.
Hiện nay, rừng trồng Việt Nam còn nhỏ lẻ, manh mún nên để mọi nguồn gỗ đều có chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hợp pháp không phải điều đơn giản.
Bên cạnh đó, chủng loại gỗ của Việt Nam chất lượng không đồng đều nên dù công nghệ chế biến có tốt cũng khó đảm bảo chất lượng khi XK vào các thị trường “khó tính”, sức cạnh tranh về giá cả thấp.
Ngoài ra, hiện nay sự liên kết giữa các DN cùng ngành cũng chưa thực sự chặt chẽ, vẫn còn tình trạng cạnh tranh nội bộ, năng suất lao động chưa cao. Nếu không giải quyết vấn đề này, sắp tới đây khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành vào cuối năm, các DN gỗ có thể sẽ bị thua trên chính sân nhà.
Để ngành gỗ ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, đầu tiên là cần giải quyết vấn đề nguồn nguyên liệu, đảm bảo được chất lượng gỗ trong nước tương đương với gỗ NK, tăng dần số lượng để giảm phụ thuộc NK. Như vậy, sản phẩm gỗ Việt Nam mới đủ sức cạnh tranh.
Cùng với đó, các DN phải bằng mọi cách thâm nhập và giữ vững vị trí ở các thị trường "khó tính" như Mỹ, EU, Nhật Bản…, không nên sa đà vào các thị trường "dễ tính" như Trung Quốc. Điều này sẽ giúp DN chế biến, XK gỗ Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn, tránh bị tụt hậu. (Hải Quan 4/2) đầu trang(
Ngành Lâm nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới căn bản hệ thống quản lý rừng đặc dụng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, dừng khai thác để vừa bảo vệ được rừng vừa tạo điều kiện nâng cao đời sống đồng bào sống gần rừng, gắn bảo vệ và phát triển rừng với nâng cao chất lượng đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ít người.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị thường niên Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP) tổ chức ngày 4/2, tại Hà Nội.
Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, trong thời gian tới, ngành Lâm nghiệp sẽ chú trọng phát triển các mô hình trồng cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, bền vững phù hợp với điều kiện của các địa phương; phát triển rừng gỗ lớn, cây lâm nghiệp đặc sản, cây dược liệu gắn với chế biến; phát triển trồng rừng có chứng chỉ.
Đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, từng bước cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy, ván nhân tạo, đáp ứng nhu cầu gỗ và các lâm đặc sản khác cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Trên cơ sở đó, ngành Lâm nghiệp phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015 là giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 25.000 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 7-7,2%, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 6,7 tỷ USD, độ che phủ rừng đạt 42%.
Phát biểu tại hội nghị, bà Kirsten Hegener, Đồng Chủ tịch FSSP cho rằng, chúng ta đang hướng đến một mô hình diễn đàn Đối tác tài trợ ngành Lâm nghiệp mới, mà sẽ hỗ trợ củng cố vững chắc công tác bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và thực hiện hiệu quả Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam.
FSSP mong muốn được chia sẻ nhiều thông tin hơn nữa về công tác tái cơ cấu ngành, đặc biệt là về tác động của quá trình này vào định hướng hoạt động của FSSP sau năm 2015; có được những định hướng từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những đóng góp của Đối tác vào thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh và sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng.
Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc văn phòng FSSP, FSSP hoạt động từ năm 2000. Đến nay, FSSP đã hỗ trợ ngành Lâm nghiệp xây dựng trên 40 văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, mạng lưới lâm nghiệp địa phương… Bên cạnh đó, FSSP còn giúp Việt Nam tiếp cận được với các sáng kiến quốc tế. Điều quan trọng là FSSP đã cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tạo ra sân chơi chung, cùng đưa lên bàn bàn luận với các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam để giải quyết các ưu tiên đó. (Nhân Dân 5/2; Chính Phủ 4/2) đầu trang(
Liên quan đến đoàn xe chở gỗ vượt quá trọng tải nhiều lần khi đang lưu thông trên địa bàn xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào ngày 3/2, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An, ông Phan Huy Chương cho biết: Đến cuối buổi chiều cùng ngày, chúng tôi đã lập biên bản xử lý 19 xe vi phạm, trong số đó có đến 18 xe vượt quá tải từ 20-40%.
Ông Chương cho biết thêm, các trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 10 triệu đồng/xe và buộc phải tiến hành hạ tải nếu muốn lưu thông. Lực lượng chức năng cũng thông báo tới các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, yêu cầu không cho phép kiểm định trong những lần tiếp theo đối với những chủ xe ngoan cố, không mang giấy tờ tới trình diện trong thời hạn cho phép. (Nông Nghiệp VN 5/2) đầu trang(
3/2, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Tơ Ngôl Chông, sinh năm 1992, cư trú tại thôn Cà Đăng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang vì đã vận chuyển lâm sản trái phép.
Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 21 hộp gỗ xẻ, chủng loại Gõ lau, Lim xanh, nhóm IIA, khối lượng 3,745 m3 (quy ra gỗ tròn là 5,992 m3). Ông Tơ Ngôl Chông phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là 30 triệu  đồng.
Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm gồm: 19 hộp gỗ xẻ, chủng loại: Lim xanh, Xoan đào, Chò nâu nhóm II, VI; khối lượng: 5,270m3 và 115 hộp, chủng loại: Lim xanh, Giổi, Xoan đào, Xoan mộc, Chò nâu, Ví nhóm II, III, VI, VII; khối lượng: 10,993m3. Tang vật vi phạm hành chính được tạm giữ theo Quyết định số 0001297 và 0001299/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 01/12/2014 của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức bán đấu giá để thu tiền nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành. (Nông Thôn Ngày Nay 4/2; Quangnam.gov.vn 3/2) đầu trang(
Khoảng 0 giờ 30 ngày 4-2, Phòng CSĐTTPVMT và Phòng CSGT- CA tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện ô-tô BKS 74B-002.25 chở hơn 1,5 tấn gỗ Cẩm Lai và gỗ Hương cùng 50 chai rượu ngoại. Tài xế Nguyễn Xuân Hùng (43 tuổi, trú P. 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số hàng trên.
Tài xế khai chở thuê số gỗ quý hiếm trên cho ông Phan Thuần Hưng (50 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) và 50 chai rượu ngoại của bà Trần Thị Thủy (trú Quảng Trị), tất cả đều mua ở Quảng Trị đưa ra Hà Nội để tiêu thụ. (Công An Nhân Dân + Công An Đà Nẵng + Pháp Luật VN + Đại Đàn Kết 5/2) đầu trang(
4- 2, Thanh tra Cục quản lý đường bộ 2 và lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, bắt giữ đoàn xe gồm 24 chiếc chở gỗ có dấu hiệu quá tải trọng cho phép đang tập kết tại khối 4, TT Xuân An (H. Nghi Xuân).
Qua kiểm tra, hầu hết các xe đều chở vượt tải trọng cho phép hơn 50%. Đây là đoàn xe chở gỗ từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về TP Vinh (Nghệ An). (An Ninh Thủ Đô + Pháp Luật VN 5/2) đầu trang(
Nhằm cung ứng đủ lượng cây giống phục vụ cho việc trồng rừng vụ Xuân trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các vùng phụ cận, Hợp tác xã dịch vụ giống cây lâm nghiệp Tân Hương đã tích cực tổ chức sản xuất từ mấy tháng nay  nhằm cung ứng đủ cây giống cho việc trồng mới rừng vụ xuân năm 2015.
Theo kế hoạch vụ Xuân năm nay toàn huyện sẽ trồng mới 450 ha rừng, trong đó trồng theo dự án 147 là 100 ha, dự án bảo vệ và phát triển rừng 30 ha...Do vậy, ngay từ những tháng cuối năm 2014, Hợp tác xã dịch vụ giống cây lâm nghiệp Tân Hương đã chỉ đạo 100 hộ dân ươm được trên 3,8 triệu cây giống các loại như keo, lát hoa, xà cừ và xoan đâu.
Mặc dù đầu vụ thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây giống, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hợp tác xã dịch vụ giống cây lâm nghiệp nên bà con  đã chăm sóc vườn ươm đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra phòng trừ sâu bệnh nên cây giống phát triển tốt, đảm bảo chất lượng để xuất bán đại trà cung ứng cho các địa phương trong và ngoài huyện trồng rừng vụ xuân. (Cổng Thông Tin Điện Tử H.Tân Kỳ 2/2) đầu trang(
Việc có nhiều nhà máy dăm gỗ ra đời trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các địa phương lân cận, hình thành chuỗi giá trị gỗ keo dăm đã tạo động lực thúc đẩy người dân trồng rừng keo làm nguyên liệu gỗ dăm.
Với mục tiêu đó, hầu như tất cả diện tích rừng trồng keo của các hộ dân đều khai thác ở tuổi 4-5 năm, hiếm có hộ nuôi dưỡng rừng 8-10 năm hoặc dài hơn, để có thể kinh doanh gỗ lớn. Ngoài lý do trên, nguy cơ rủi ro của rừng trồng gỗ lớn là bão và việc “đọng vốn”, khiến người dân chọn hình thức khai thác sớm để quay vòng vốn nhanh, theo kiểu “năng chuyến hơn đầy đò”.
Tình trạng này dẫn đến thiếu nghiêm trọng nguyên liệu gỗ lớn cho các cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu, gỗ dân dụng, không chỉ ở Thừa Thiên Huế mà trên phạm vi cả nước. Bộ Nông nghiệp &PTNT đã ban hành Quyết định số 774/QĐ -BNN -TCLN ngày 18-4-2014 Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 -2020 nhằm mục tiêu phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn.
Để thực hiện kế hoạch này và khắc phục các nhược điểm trên, Thừa Thiên Huế phải giải quyết bài toán chọn loại hình keo sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ tốt và có thể có ưu thế hơn trong phòng chống gió bão; địa bàn phù hợp và biện pháp giải quyết bài toán “đọng vốn”.
Đại bộ phận diện tích trồng rừng keo trên địa bàn là keo lai (giữa keo lá tràm và keo tai tượng) trồng bằng cây hom. Keo lai hom sinh trưởng khá nhanh; trồng thâm canh năng suất tối đa 25 m3/ha/ năm, nhưng hệ rễ phát triển kém và chủ yếu là rễ bàng nên không chỉ dễ gẫy đổ mà rất dễ trốc gốc khi gặp gió bão.
Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong hiện đang sản xuất nhiều dòng keo bằng công nghệ nuôi cấy mô, nhưng ít tổ chức và hộ gia đình trồng rừng bằng cây mô vì giá thành cao (2.500đ/cây so với cây keo hom cùng dòng, giá khoảng 600 đ/cây hiện tại) nên chủ yếu để trồng vườn nhân giống, lấy hom gây trồng đại trà.
Tuy nhiên cây mô có hệ rễ phát triển sâu, khả năng chống chịu gió bão tốt hơn cây hom nhiều và hình dáng đẹp dùng làm gỗ dân dụng rất được ưa chuộng, năng suất cao hơn cây hom, trồng thâm canh có thể đạt năng suất 25 - 30m3/ha/ năm, nên rất thích hợp khi mục tiêu chính trồng rừng là để lấy gỗ và kết hợp lấy nguyên liệu dăm.
So sánh trồng rừng 4 năm để lấy nguyên liệu dăm thường người dân trồng với mật độ rất dày 3.300cây/ ha, đầu tư toàn bộ khoảng 12 triệu đồng/ ha để có sản lượng tối đa 100 m3/ha, và bán cây đứng tại địa bàn thuận lợi giao thông và gần nhà máy (dưới 50km) khoảng 65 triệu đồng/ ha.
Trong lúc đó, cùng điều kiện địa bàn, nếu trồng cây mô lấy gỗ lớn với mật độ 1.650 cây/ ha, đầu tư khoảng 14 triệu đồng/ha (vì mật độ trồng chỉ bằng 1/2 nên giá thành không cao hơn nhiều), sau 8 năm trồng cho sản lượng tối thiểu 200m3, trong đó có tối thiểu 60m3 gỗ xây dựng và 140m3 gỗ dăm, giá cây đứng tại rừng khoảng 250 triệu đồng. Như vậy, thời gian gấp đôi, đầu tư lớn hơn không đáng kể nhưng thu nhập tăng gần gấp 4 lần.
Về giống, ngoài các dòng keo lai đã được gây trồng phổ biến như BV10, BV16,…, keo lá tràm là loài cây cho chất lượng gỗ xây dựng tốt và rất được người tiêu dùng ưa chuộng cũng như cung cấp nguyên liệu dăm gỗ, nên bán được giá cao hơn so với các loài keo lai, keo tai tượng.
Trong những năm qua, trên địa bàn thị xã Hương Trà đã được trồng thực nghiệm các dòng keo lá tràm AA1, AA6, AA7, AA9, AA10, AA12 và đã được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia, cần tiếp tục thử nghiệm các dòng keo lá tràm này ở các địa bàn khác có quy hoạch trồng rừng gỗ lớn để nhân rộng.
Ngoài việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 147/2007/QĐ -TTg ngày 10-9-2007 với mức hỗ trợ cao hơn, cần đề xuất chính sách tín dụng cho vay vốn trồng rừng gỗ lớn với mức vay tương ứng 30% giá trị đầu tư và ưu đãi trả gốc và lãi 1 lần vào thời điểm khai thác như nội dung Đề án đã được Phê duyệt tại Quyết định số 774 nói trên. Song để gắn trách nhiệm và quyền lợi của các thành tố tham gia vào “chuỗi giá trị gỗ lớn”, đối tượng đứng vay nên là doanh nghiệp tiêu thụ gỗ lớn và thực hiện cho vay lại đối với hộ hoặc đơn vị trồng rừng.
Vấn đề còn lại là nên trồng ở địa bàn nào để hạn chế thiệt hại do gió bão. Lịch sử các cơn bão lớn đổ bộ vào tỉnh ta trong 60 năm trở lại đây cho thấy, các cơn bão lớn thường gây ảnh hưởng nặng nề đến các huyện, xã vùng ven biển; các huyện miền núi và các xã phía tây của thị xã Hương Trà, Hương Thủy rất ít bị ảnh hưởng. Vì vậy, quy hoạch trồng rừng gỗ lớn nên chọn địa bàn các huyện A Lưới, Nam Đông và một số xã phía tây của thị xã Hương Trà và Hương Thủy.
Phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói chung và vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng vừa góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập nhờ tăng giá trị rừng trồng trên một đơn vị diện tích, vừa góp phần giải quyết bài toán đất sản xuất theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả nhờ thâm canh rừng thay vì mở rộng diện tích cho từng hộ gia đình. Trước mắt, nên khuyến khích gây trồng rừng gỗ lớn ở các đơn vị lâm nghiệp Nhà nước và chủ trang trại rừng quy mô lớn để người dân thấy rõ hiệu quả, rút kinh nghiệm nhân rộng. (Báo TT-Huế 5/2) đầu trang(
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2014, toàn huyện đã trồng được 620 ha rừng, thuộc 2 dự án là Chương trình trồng rừng theo Quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ và Dự án Flitch.
Trong đó, Chương trình trồng rừng theo Quyết định 147 đã xuống giống được hơn 331 ha, Dự án Flitch trồng được hơn 289 ha, với 136 hộ tham gia, chương trình nông lâm kết hợp triển khai cho 1.044 hộ, với trên 1.842 cây trồng các loại, tổng kinh phí 13,950 tỷ đồng.
Các giống cây rừng vụ này chủ yếu là sao đen, muồng đen, keo lá tràm, bời lời đỏ. Qua kết quả kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện thì hầu hết diện tích rừng trồng của địa phương đang được bà con quản lý, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên tỷ lệ cây sống đạt khá cao. (Báo Đắc Nông 5/2) đầu trang(
Ngoài mức xử phạt hơn 22 triệu đồng, ông Phan Như Thạch - nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - còn bị buộc tháo dỡ biệt thự xây trái phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân trong vòng 35 ngày.
Ngày 4/2, ông Đàm Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Như Thạch (nguyên thiếu tướng, giám đốc Công an Quảng Nam) số tiền 22,5 triệu đồng, buộc phá dỡ biệt thự xây trên phần đất thuộc dự án Khu du lịch tổng hợp và nghỉ dưỡng Làng Vân. Thời hạn buộc tháo dỡ căn biệt thự này là 35 ngày kể từ ngày nhận được quyết định
Với khu biệt thự của ông Ngô Văn Quang - Giám đốc công ty TNHH vàng Phước Minh (ở Phước Sơn, Quảng Nam) - tại khu vực đồi Chim Chim (tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân), UBND quận Liên Chiểu xác định ông này đã xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng. Mức phạt hành chính với ông Quang cũng là 22,5 triệu đồng; buộc khắc phục hậu quả bằng việc phá dỡ toàn bộ công trình.
Ngoài ra, ông Quang còn bị xử phạt 15 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong vòng 35 ngày vì tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Ông Văn Dũng - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn quận Liên Chiểu - cho biết, quan điểm của quận là xử lý theo đúng pháp luật, không né tránh. "Lúc đầu hai ông này còn bất hợp tác và phía chính quyền cũng xử lý chậm khiến vụ việc dây dưa kéo dài. Họ xây dựng trái phép đến đâu thì mình lập biên bản đến đó, song chỉ là biên bản đình chỉ và họ tiếp tục vi phạm", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng cũng, hồi cuối tháng 1, khi được mời lên làm việc ông Thạch và ông Quang đã thừa nhận những sai phạm của mình. "Dư luận cũng tiếc những khu vực mà hai ông xây dựng biệt thự trái phép bị tháo dỡ. Có ý kiến cho rằng nên giữ lại để làm nơi du lịch hay cưu mang người già và trẻ em bất hạnh, song hiện nay chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào bằng văn bản của ông Quang, ông Thạch hay các đơn vị khác", ông Dũng nói thêm.
Đại tá Thái Thanh Hùng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Đà Nẵng, đại biểu HĐND quận Liên Chiểu - cho hay, dù nhiều lần đoàn đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri nhưng không nghe chính quyền hay những cử tri ở khu vực này phản ánh vụ việc. Ông Hùng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc xử lý buộc tháo dỡ hai khu biệt thự này.
"Nếu ông Thạch và ông Quang không thực hiện thì chờ xem thái độ của chính quyền quận như thế nào. Nếu không làm gắt gao thì đến kỳ họp HĐND thành phố tới đây tôi sẽ tiếp tục có ý kiến để xử lý rốt ráo", ông Hùng khẳng định.
Khu biệt thự của ông Thạch nằm bên đường dẫn lên khu Suối Lương với căn nhà lớn tựa lưng vào khoảnh rừng ở dưới chân núi và xung quanh đang được triển khai xây dựng một số nhà gỗ, tiểu cảnh... Cách đó khoảng 1 km là biệt thự của ông Quang với tường rào cao 3 m, một tuyến đường bê tông được mở dẫn từ khu nhà ra quốc lộ 1A. (Tiền Phong + Đại Đàn Kết + Nông Nghiệp VN 5/2; VnExpress 4/2) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang