Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 04 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Do biến đổi của thời tiết, khô hạn, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, nên nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Cùng với đó, nhu cầu về lâm sản và đất sản xuất ngày càng lớn đã làm gia tăng hành vi phá rừng trái pháp luật, chống người thi hành công vụ; đời sống của người dân sống trong và gần rừng còn gặp nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Trước tình trạng đó, để tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa ban hành Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN yêu cầu các địa phương tích cực chủ động triển khai các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
Theo nội dung chỉ thị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương cần xem công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm.
Mặt khác, các địa phương cần chủ động kiểm tra, rà soát xác định các khu rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao để xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán và tổ chức quyết liệt, có hiệu quả.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, tiêu cực để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác trái phép, chống người thi hành công vụ; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, xử lý nghiêm và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các xưởng chế biến gỗ sử dụng gỗ bất hợp pháp.
Các địa phương cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hay trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch. Tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng.
Ngoài ra, các đơn vị cơ sở cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương phối hợp với đài phát thanh, truyền hình và cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (Kinh Tế & Đô Thị + Nông Nghiệp VN + Sài Gòn Giải Phóng 4/2; Vietnam+ 3/2)đầu trang(
Hiện Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra làm rõ về nguồn gốc số gỗ lậu này.
Sau nhiều ngày kiên trì băng rừng lội suối, trong 2 ngày 31/1 và 1/2, tổ tuần tra, chốt chặn của Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, triển khai tại tiểu khu 24 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đã phát hiện, tịch thu 34 phách gỗ kiền kiền, gõ, xoan đào, tổng khối lượng 2,96 m3, lâm tặc cất giấu dưới sông Bắc, gần khu vực rừng trồng của Cty CP Vinafor. Sáng 2/2 toàn bộ số gỗ trên được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm Hòa Vang. Hiện Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra làm rõ về nguồn gốc số gỗ lậu này.
Trước đó, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng kiểm lâm huyện Hòa Vang đã phát hiện tịch thu 8 phách gỗ tùng trắng (0,9 m3) lâm tặc cất giấu phía trên máng lao sát Dốc Kiền thuộc địa phận xã Hòa Phú. Tổ tuần tra của Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phát hiện, phá hủy 2 lán trại còn mới tại khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, hủy tại chỗ 0,9 m3 gỗ; cảnh cáo, buộc ra khỏi rừng 5 đối tượng xâm nhập rừng trái phép. (Nông Nghiệp VN 4/2)đầu trang(
Sau khi Báo Người cao tuổi đăng loạt bài phóng sự điều tra về tình trạng đốt, phá rừng phòng hộ tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, chủ mưu trực tiếp là ông Nguyễn Hữu Thường, Giám đốc và ông Phan Xuân Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lí rừng phòng hộ (QLRPH) Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh nội dung báo nêu, xử lí nghiêm theo pháp luật.
Thế nhưng, thực tế rừng phòng hộ Tĩnh Gia tiếp tục bị tàn phá, trong khi Công an tỉnh vẫn tiến hành điều tra…
Báo Người cao tuổi số 102 (1419) ngày 26/6/2014 đăng bài “Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện Dự án trồng keo, người ta “khai tử” diện tích lớn rừng phòng hộ tái sinh”. Tiếp đó trên các số: 146 (1463) ngày 11/9/2014, 147 (1464) ngày 12/9/2014, 148 (1465) ngày 16/9/2014 đăng loạt bài phóng sự điều tra “Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Rừng phòng hộ bị “hành quyết” dân chỉ biết kêu trời”. Dư luận rất hoan nghênh loạt phóng sự điều tra của Báo Người cao tuổi.
Ngày 17/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Người cao tuổi, xử lí nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Các cán bộ lão thành, cựu chiến binh và những người dân sống trực tiếp dưới chân núi Lâm Động rất phấn khởi, đợi chờ kết quả điều tra, những kẻ chủ mưu phá hoại rừng sẽ bị xử lí theo pháp luật. Thế nhưng, trong khi Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, thì rừng vẫn tiếp tục bị phá hoại.
Dư luận người dân cho rằng, chủ mưu của việc phá rừng phòng hộ Tĩnh Gia là các ông Nguyễn Hữu Thường và Phan Xuân Phong, phải có sự đồng thuận nào để hai ông này mới bạo gan mạnh tay “hành quyết” rừng như thế? Tại sao Dự án JICA lớn như vậy mà nhân dân địa phương không được học tập và trực tiếp tham gia để xóa nghèo? Ban QLRPH Tĩnh Gia phải thuê một lực lượng vài trăm nhân công từ các huyện Lang Chánh, Bá Thước về đốn hạ, thu gom gỗ, củi đem bán?
Một số hộ dân trồng rừng thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình viết đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi kêu gọi hãy cứu lấy rừng phòng hộ, trả lại quyền lợi cho người trồng rừng theo Dự án 661 (khoanh nuôi tái sinh có trồng dặm) và Dự án 327 đang bị tàn phá.
Đơn các hộ dân phản ánh: “Từ khi nhận đất trồng rừng theo dự án, các hộ dân chúng tôi đổ mồ hôi, thậm chí cả máu để trồng nên cánh rừng xanh bạt ngàn đang sử dụng ổn định. Nhờ chương trình này, cuộc sống chúng tôi đỡ khó khăn. Hiện Ban QLRPH Tĩnh Gia do ông Nguyễn Hữu Thường, Giám đốc và ông Phan Xuân Phong, Phó Giám đốc cho xe ủi xẻ rừng làm đường, phá nát rừng trồng Dự án 327 của chúng tôi không bồi thường, hỗ trợ…
Xẻ đất rừng đem bán cho các hộ dân làm nghĩa địa với giá cắt cổ. Đào, xẻ rãnh nước từ trên núi chảy vào nhà dân gây xói lở nguy hiểm đến tính mạng các gia đình. Vào mùa mưa lũ, có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét. Tổ chức phá đường vào khu mồ mả của dân. Thông đồng với lâm tặc phá rừng, mướn người trên miền ngược về cưa cây, thu bán gỗ, củi; đốt rừng phòng hộ làm ảnh hưởng môi trường sinh thái”.
Các hộ dân cho biết, hiện rừng đang tiếp tục bị phá tàn bạo hơn khi báo chưa đăng. Ban QLRPH Tĩnh Gia tiếp tục chặt phá đến khu rừng lim, rừng thông giống (một loại thông quý được nhập từ nước ngoài cần được bảo tồn). Tinh vi hơn, giờ họ cắt cây rừng đốt thành than cho vào bao tải chở đi bán.
Các hộ dân tha thiết mong muốn cơ quan chức năng làm rõ đúng, sai trả lại quyền lợi cho người trồng rừng theo quy định của pháp luật. Đòi hỏi này của người dân là chính đáng. Thứ nhất, các hộ trồng rừng Dự án 327 được hưởng các quyền quy định tại Văn bản số 198-RĐ/TH ngày 11/6/1983 của UBND tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn về giao đất theo Quyết định số 327/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
Tại mục 2 ghi rõ: “Đối với các tổ chức, cá nhân tham gia dự án: Thủ tục đơn giản, khuyến khích đầu tư sớm vào sản xuất; không phải nộp các lệ phí địa chính, lệ phí đăng kí đất, cấp GCNQSDĐ”. Mục 3 quy định: “Tổ chức việc giao đất ổn định lâu dài cho tổ chức, cá nhân…”.
Bốn hộ: Ông Lê Văn Sơn, ông Lê Văn Thảo, ông Lê Văn Hiền và ông Lê Văn Hồng (đã chết) nhận hợp đồng bảo vệ, khoanh nuôi rừng tái sinh phòng hộ đầu nguồn hồ Hao Hao và hồ Suối Chan (có trồng dặm), theo Dự án 661 từ năm 1999 của Lâm trường Tĩnh Gia (cũ). Các hộ đang chăm sóc, bảo vệ ổn định, bỗng dưng bị ông Nguyễn Hữu Thường và ông Phan Xuân Phong lấy không đất, rừng. Việc lấy đất này không hề có quyết định, không bồi thường, hỗ trợ công chăm sóc, bảo vệ, trồng dặm của các hộ dân suốt 15 năm.
Chức năng của Ban QLRPH Tĩnh Gia là quản lí hành chính nhà nước về rừng phòng hộ. Vậy mà ông Nguyễn Hữu Thường và ông Phan Xuân Phong lợi dụng chức vụ, quyền hạn bán đứng 35ha rừng phòng hộ khoanh nuôi thuộc khoảnh 23, Tiểu khu 666 cho ông Hòa ở xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và ông Hạnh trông coi động Trường Lâm.
Ngoài ra, ông Phong và ông Hà (vôi) thuê người dân tộc thuộc huyện Lang Chánh dùng cưa máy “hành quyết” 80ha cây gỗ dẻ có đường kính 30 – 40cm, phá hàng nghìn héc-ta rừng phòng hộ và 115,8ha rừng khoanh nuôi tái sinh của hộ ông Lê Văn Sơn, ông Lê Văn Thảo, ông Lê Văn Hiền, ông Lê Văn Hồng.
Đơn các hộ dân cho biết, báo cáo của Ban QLRPH Tĩnh Gia và Đoàn Thanh tra cho rằng, bức ảnh chụp tại điểm cao 560 của Báo Người cao tuổi là ảnh ghép. Các cán bộ lão thành, CCB và những hộ sống ven rừng khẳng định thông tin và ảnh đăng trên Báo Người cao tuổi là chính xác, trung thực. Năm 2010, rừng khu vực Khe Dầu thuộc địa phận xã Xuân Lâm bị cháy thiệt hại 46,16ha rừng thông là rừng sản xuất, nhưng Ban QLRPH Tĩnh Gia báo cáo là rừng tận thu. Tại khu vực Khe Dầu, Nẹ (Tiểu khu 666) thuộc địa phận xã Nguyên Bình, Ban QLRPH Tĩnh Gia báo cáo xử lí thực bì 78ha là không đúng, sự thật đây là rừng khoanh nuôi từ năm 1999 theo Dự án 661, các hộ dân đang chăm sóc, bảo vệ.
Thực tế từ Khe Bộ Đội đến đá Chào Mào (đỉnh cao 560), Nọng Cánh Giang, Nọng Treo Cờ, Khe Phèn, Khe Lim, Khe Bộ Đội bị tàn phá hết. Đơn của các hộ dân khẳng định: “Bức ảnh đăng trên Báo Người cao tuổi, PV xác định được chụp trên cao điểm 560. Nếu ông Chủ tịch đi ô-tô kiểm tra vào tiết trời nắng ráo, xin dừng tại Quốc lộ 1A, vị trí cầu Dừa nhìn lên phía Tây xem thì rõ rừng bị phá tàn bạo như thế nào? Vậy mà Ban QLRPH Tĩnh Gia và Đoàn thanh tra lại báo cáo sai sự thật?”.
Dư luận Nhân dân, cán bộ lão thành, CCB rất mong Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo và kiểm tra sát sao, trả lại quyền lợi hợp pháp cho các hộ trồng rừng. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giám sát việc điều tra, xác minh của Công an tỉnh, trả lại cuộc sống cho rừng, xử lí những người trong Ban QLRPH Tĩnh Gia.(Người Cao Tuổi 4/2)đầu trang(
Ngày 2-2, tại xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh), Phòng PC46 Công an tỉnh phối hợp Phòng PC67 và Đội Kiểm soát cơ động Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra xe ô-tô BKS Lào UN2745, do Nguyễn Văn Dũng, 48 tuổi, trú xã Đức Hương, huyện Vũ Quang điều khiển; chủ xe là Nguyễn Đức Tuấn, 27 tuổi, trú xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An); phát hiện vận chuyển 21kg pháo nổ và 2m3 gỗ trắc không giấy tờ. (Nhân Dân 3/2, Tr8)đầu trang(
3/2 ông Đặng Hữu Nghị, Giám đốc vườn quốc gia Bến En, huyện Như Xuân (Thanh Hoá) cho biết, một kiểm lâm viên trạm Đức Lương vừa bị một đối tượng côn đồ trên địa bàn hành hung ngay tại trụ sở trạm.
Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 1/2 trong khi đang nghỉ trưa cùng các anh em đơn vị, anh Chu Văn Đáo, kiểm lâm viên trạm Đức Lương (vườn quốc gia Bến En) bị đối tượng Lương Văn Phức, làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân phá cửa phòng ngủ, xông vào dùng dao đâm.
Cú đâm thứ nhất, anh Đáo tránh được nhưng lần 2 con dao đâm trúng bên trái bụng của anh.
“Ngay lập tức chúng tôi đưa anh Đáo đến BVĐK huyện Như Thanh điều trị. Tuy vết thương chỉ ảnh hưởng phần mềm nhưng thái độ hung hãn và liều lĩnh của đối tượng Phức khiến anh Đáo chưa hoàn hồn”, ông Nghị nói.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, vườn quốc gia Bến En phối hợp với chính quyền địa phương, CA huyện Như Xuân đã bắt giữ đối tượng Lương Văn Phức ngay trong ngày 1/2.
Ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thanh Hoá nói: “Hành vi của đối tượng Phức là cực kỳ nguy hiểm, thể hiện chủ ý giết người nhưng không thành. Chúng tôi đã đề nghị CA huyện Như Xuân điều tra nguyên nhân, sớm khởi  tố vụ án “chống người thi hành công vụ”.(Công Lý 4/2; Nông Nghiệp VN 3/2)đầu trang(
Mấy năm nay, tại khu vực xung quanh hồ Trị An (huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang rộ lên phong trào nuôi cá sấu đến mức “nuôi cá sấu dễ như nuôi heo”.
Con cá sấu đang là con cá “vàng” (230.000 - 240.000 đồng/kg) giúp người nông dân thoát nghèo, nhưng việc quản lý loài động vật hoang dã nguy hiểm này còn sơ sài. Mới đây, hai vụ cá sấu sổng chuồng và lọt xuống hồ Trị An khiến người dân bất an, lo lắng.
Từ TPHCM đường đi Đà Lạt, tới hồ Trị An là tới “vương quốc” cá sấu. Tại đây, biển hiệu quảng cáo bán các loại thịt cá sấu, cá sấu giống và đặc sản da cá sấu nhan nhản. Nhiều người trở thành “đại gia” nổi tiếng khắp huyện Định Quán nhờ con cá sấu nuôi rất dễ.
Tại xã Phú Ngọc (huyện Định Quán), cá sấu sống chung trong nhà với người dân và còn nằm ngay cạnh hồ Trị An để tiện… tắm rửa, lấy nước cho cá sấu - đây cũng là điều đáng ngại nhất. Ở cuối xóm Việt kiều Campuchia (chân cầu La Ngà), nằm sát hồ Trị An, trang trại này đang nuôi hàng trăm con cá sấu chuẩn bị xuất chuồng. Chủ trang trại cá sấu này cho biết, lứa cá sấu này sẽ được xuất chuồng sau tết âm lịch. Trại nuôi cá sấu này được xây bằng tường gạch và kéo lưới thép mắt cáo. Tuy nhiên, nhìn rất chông chênh khi xảy ra tình trạng sạt lở, mưa lũ…
Anh Phan Như Tiến (người dân ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) cho biết: 2 năm gần đây, xuất hiện nhiều chuồng nuôi cá sấu. Trên tuyến đường này có thể kể ra các vựa thu mua và nuôi cá sấu như: Hương Công, Thủy Lơi, Tâm Oanh… và rất nhiều hộ nuôi cá sấu nhỏ lẻ khác cung cấp cho các thương lái.
Theo các số điện thoại ghi tại biển quảng cáo, PV gọi điện tới trại cá sấu Hương Công thì được nghe “quảng cáo”: “Ở chỗ em anh cần bao nhiêu cũng có, nếu không đủ em có thể gom cho anh từ các nhà vườn khác. Anh hỏi mua cá sấu ở Phú Ngọc là chuẩn rồi. Ở đây có cả "vương quốc” cá sấu. Tương tự, lại các trang trại Thủy Lơi, Tâm Oanh, chúng tôi cũng được khẳng định chắc nịch về sự phong phú của các trại cá sấu nơi đây.
Ông Nguyễn Văn Nhật (ấp 2, xã Phú Ngọc) - người nuôi cá sấu - chia sẻ: Tôi nuôi cá sấu được 6 năm. Trước đây, giá cá sấu gần 100.000 đồng/kg, tôi chỉ nuôi 70 - 80 con, nhưng gần 2 năm nay giá cá sấu lên trên 200.000 đồng/kg, nên tôi tăng đàn lên gấp 3 lần. Hiện tôi có khoảng 700 - 800 con cá sấu. Nhưng nuôi nhiều thì phải hỏi nhà Thủy Lơi đang nuôi mấy ngàn con cá sấu… Giờ nghe đâu 220.000 - 230.000 đồng/kg cá sấu, người ta xuất hết trơn, nhiều người mua lẻ cũng không được. Lái trực tiếp tới chuồng mua để xuất đi.
Ở trang trại nuôi cá sấu của ông Nhật có rất nhiều hồ nước nhỏ, thông ra hồ Trị An qua một cửa xả. Ông Nhật cho biết, cửa xả này để dẫn nước vào các chuồng nuôi cá sấu để vệ sinh môi trường chuồng trại.
Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, loài cá sấu đang được nuôi rầm rộ ở khu vực xung quanh hồ Trị An là loài cá sấu Xiêm nước ngọt, có nguồn gốc ở khu vực Bàu Sấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên. Đây là loài được xếp hạng động vật hoang dã quý hiếm và một thời gian không còn thấy xuất hiện ngoài tự nhiên. Nhưng nay, loài cá sấu này được đưa giống từ Campuchia về Việt Nam, phát triển mạnh tại miền Tây và bây giờ lại đang phát triển nuôi ồ ạt, tự phát tại chính quê hương của loài cá sấu nước ngọt này.
Ông Tôn Hà Quốc Dũng - Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên - Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai - cho biết: Toàn tỉnh hiện có khoảng 237 cơ sở nuôi cá sấu với tổng đàn hơn 109.000 con. Cá sấu được nuôi nhiều ở xã Phú Ngọc (huyện Định Quán), còn lại nằm rải rác tại các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa. Đây là loài động vật hoang dã nguy hiểm, nên khi muốn nuôi các hộ phải kê khai với Hạt Kiểm lâm địa phương. Riêng tại huyện Định Quán, có 148 trại nuôi cá sấu nước ngọt với hơn 94.000 con cá sấu.
Đối với công tác quản lý các trại nuôi cá sấu trước khi được cấp giấy phép đều được Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai thẩm định chuồng trại đủ điều kiện về an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định thì mới tiến hành các thủ tục xem xét, cấp giấy phép trại nuôi. Qua đợt cá sấu sổng chuồng mới đây, thì Hạt Kiểm lâm Định Quán tăng cường, rà soát rất kỹ lưỡng - ông Dũng cho biết.
Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) - cho biết: Hiện xã chỉ quản lý các trại nuôi cá sấu về mặt bảo đảm vệ sinh môi trường và quản lý số liệu. Việc người dân chăn nuôi cá sấu đa số là tự phát...(Lao Động 4/2)đầu trang(
Huyện A Lưới đã tiến hành quy hoạch sử dụng đất ở 7 xã: Hồng Kim, Hồng Vân, Hương Phong, Hương Lâm, A Roàng, Hồng Hạ, Hương Nguyên kết hợp với xây dựng hành lang bảo tồn đa dạng sinh học xã Hồng Trung.
Đây là hoạt động xương sống của dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2”, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, trong thời gian 9 năm từ 2011 đến 2019.
Mục tiêu của dự án là thiết lập hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại các vùng nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực, đảm bảo dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng.
Nội dung dự án gồm 4 hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành lang đa dạng sinh học; phục hồi hành lang đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên; hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; quản lý dự án và hoạt động hỗ trợ. (Báo TTHuế 3/2)đầu trang(
Trong khi chờ đợi cơ quan quản lý nhà nước họp bàn, thống nhất với các chủ trại nuôi gấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để tìm giải pháp giải cứu đàn gấu, thì số lượng gấu tại địa phương này ngày một teo tóp.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, cuối năm 2013 trên địa bàn tỉnh còn 152 cá thể gấu, thì đến tháng 11-2014 chỉ còn 82. Đáng lo ngại hơn, chỉ khoảng 3 tháng trở lại đây, tỉnh Quảng Ninh lại có thêm 34 con gấu bị chết. Như vậy, hiện tỉnh này chỉ còn 48 cá thể gấu do 18 chủ nuôi, song, trong số còn sống đến thời điểm này, có không ít con đang bỏ ăn, suy kiệt sức nằm chờ chết!
Chiều 30-1-2015, phóng viên Báo Hànộimới đã cùng đoàn kiểm tra của Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) thị sát một số trại nuôi gấu tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).
Trại Nông Trang, phường Đại Yên, cách đây 7-8 năm là trại nuôi gấu quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hạ Long. Hiện nay, quang cảnh nơi đây đìu hiu đến nỗi đập vào mắt mọi người là một dãy chuồng với chục lồng sắt trống không; ở dãy chuồng khác gần đó có gần chục lồng sắt đang nuôi nhốt gấu, nhưng mái lợp bằng tấm phibrô xi măng sơ sài, thậm chí có hai lồng còn không có mái che.
Trong vẻ mệt mỏi, ông Nguyễn Văn Bờ - chủ trại Nông Trang cho biết, khoảng 3 tháng trước, trại còn nuôi đến 25 cá thể gấu, nhưng đến thời điểm này, 14 con đã chết. "Song, hiện nay trong số 11 con gấu còn sống, thì có đến 5 con đang bỏ ăn" - ông Bờ thở dài!
Lý giải về nguyên nhân đàn gấu nuôi của trại Nông Trang suy giảm nhanh về số lượng trong thời gian qua, ông Bờ cho rằng vì tuổi đời của chúng đã già nên kiệt sức. Đoàn kiểm tra hỏi về khẩu phần ăn dành cho gấu hằng ngày của trại, ông Bờ cho biết, bên cạnh rau, cám, còn có bì lợn. Mặc dù bì lợn không bảo đảm dinh dưỡng, nhưng trại Nông Trang của ông Bờ cũng chỉ dám cho 11 cá thể gấu ăn với bình quân 5-7kg bì lợn/ngày; mỗi ngày chúng cũng chỉ được cho ăn một bữa…
Theo ông Nguyễn Văn Bờ, khoảng một năm nay, gia đình ông không thu được một đồng nào từ trại nuôi gấu, nên duy trì cho gấu như vậy là cả một sự gắng gượng.
Trông có vẻ khá hơn đàn gấu tại trại Nông Trang là đàn gấu tại trại nuôi gấu của ông Nguyễn Thanh Nhượng ở thị xã Quảng Yên. Trước đây trại nuôi gấu của ông ở trên thành phố Hạ Long, nhưng vì không đủ tiền trang trải chi phí thuê đất, thuê người chăm sóc nên hơn một tháng trước, ông Nhượng đã quyết định chuyển toàn bộ số gấu về nuôi tại khu vườn nhà mình để tiện chăm sóc và giảm chi phí.
Ông Nguyễn Thanh Nhượng cho biết thêm, từ cuối năm 2013, du khách đã không còn tìm đến các trại nuôi gấu trên địa bàn thành phố Hạ Long để tham quan nên không còn thu nhập, trong khi tính chi phí bình quân cho mỗi cá thể gấu phải mất khoảng 2 triệu đồng/tháng (bao gồm: tiền mua thức ăn, thuê người chăm sóc, trông nom, tiền thuê mặt bằng, chi phí điện, nước). Không còn trông chờ vào nguồn thu nhập từ nuôi gấu, ông Nhượng đã phải đi tìm việc làm khác để lấy tiền nuôi đàn gấu dù là cho chúng ăn cầm hơi. Trước đây, do phó mặc cho người được thuê chăm sóc, trông nom, nên chỉ trong vòng một năm (năm 2014), đàn gấu của ông Nhượng đã mất 20 con, hiện nay chỉ còn 13 cá thể.
Cũng theo ông Nhượng, việc chăm sóc đàn gấu nay đã giao cho người nhà nên bớt được khoản chi phí thuê nhân công, yên tâm hơn trong việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại. Tuy nhiên, khi thị sát chuồng trại, Đoàn kiểm tra đánh giá chưa bảo đảm vệ sinh, gấu rất dễ bị nhiễm bệnh nếu sống trong môi trường này.
Những năm trước, các trại gấu được mở ra ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích phục vụ du khách đến tham quan và mua mật gấu. Từ đầu năm 2014, các chủ trại không thể chích hút mật gấu để bán vì các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, lượng du khách đến thăm cũng vơi dần khiến các chủ trại mất nguồn thu. Do đó, họ không có điều kiện nuôi và chăm sóc gấu như trước, mà chỉ nuôi "cầm hơi" cho qua ngày nên hầu hết gấu nuôi tại các trại bị suy dinh dưỡng nặng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chết rất nhiều. Trên thực tế, hiện có không ít cá thể gấu bỏ ăn tại các trại.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh Mạc Văn Xuyên cho rằng, phần lớn các cá thể gấu nuôi trên địa bàn tỉnh đều có độ tuổi trung bình từ 15-20 tuổi (vòng đời bình quân của loài gấu khoảng 25-30 tuổi), do đó nếu không sớm triển khai các biện pháp cứu hộ kịp thời, thì gấu nuôi trên địa bàn có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Chính vì thế, gần đây, Tổ chức Động vật Châu Á đã có công văn gửi một loạt các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí, kêu gọi nhanh chóng ra tay cứu những cá thể gấu còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang trong tình trạng nguy cấp.
Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều cuộc họp bàn giữa cơ quan chức năng và các chủ trại nhưng vẫn chưa tìm được "tiếng nói chung", cụ thể là số tiền nhà nước hỗ trợ cho chủ trại đối với mỗi cá thể gấu khi chuyển từ trại nuôi về trung tâm cứu hộ là bao nhiêu? Ngày 27-1-2015, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn nhằm tìm ra các biện pháp cứu gấu. Nhưng cũng như bao cuộc họp khác, giải pháp được đưa ra vẫn là đề xuất các cơ quan cấp trên có phương án di chuyển toàn bộ số gấu trên địa bàn tỉnh đến các trung tâm cứu hộ có đủ điều kiện; đồng thời có cơ chế tài chính hợp lý hỗ trợ các chủ nuôi.
Ngay trong chiều 30-1-2015, Đoàn kiểm tra đã làm việc với một số chủ trại nuôi gấu trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên để ghi nhận ý kiến, kiến nghị của họ. Các chủ hộ đều không nhất trí chuyển gấu nuôi từ trại của họ về Trung tâm Cứu hộ gấu quốc gia với mức hỗ trợ 15-20 triệu đồng/cá thể gấu, mà họ đề nghị hỗ trợ 40-50 triệu đồng/cá thể. Nếu không đáp ứng được mức hỗ trợ trên, họ cam đoan với cơ quan chức năng là vẫn nuôi và chăm sóc gấu tại trại cho đến hết vòng đời của mỗi cá thể gấu mà không cần sự hỗ trợ gì về chi phí nuôi, chăm sóc từ nhà nước hay bất cứ tổ chức nào.
Ông Nguyễn Văn Bờ - chủ trại Nông Trang cho biết, năm 2007, gia đình ông đã chuyển gấu về trung tâm cứu hộ. Tuy nhiên, sau khi chuyển được 2 cá thể thì từ đó đến nay, gia đình ông không hề nhận được hồi âm (!?)
Ngày 30-1-2015, Bộ NN&PTNT có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam vận động các hộ đang nuôi gấu tại Hạ Long và trên địa bàn tỉnh chuyển giao toàn bộ cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo để cứu hộ, nuôi dưỡng. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý bảo tồn gấu (nếu có); Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, quản lý, nuôi gấu theo quy định hiện hành và tôn chỉ, mục đích bảo tồn.
Phải mất bao lâu để vận động các chủ trại chuyển giao các cá thể gấu còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam? Trong khi hiện có không ít cá thể gấu đang ngắc ngoải sống để chờ được cứu hộ! (Hà Nội Mới 4/2)đầu trang(
Chiều 3-2, CAH Tuy Đức (Đắc Nông) khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 “lâm tặc”: Bùi Quốc Dương (35 tuổi, trú H. Mỹ Đức, TP Hà Nội), Nguyễn Bá Trường (38 tuổi) và Nguyễn Văn Chuyên (34 tuổi, cùng trú xã Quảng Trực).
Giữa tháng 1-2015, Dương và Trường thuê Chuyên cùng đi khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 1443 (xã Quảng Trực). Trong 1 tuần, 3 “lâm tặc” này đã cưa hạ 9 cây gỗ (hơn 25m3 gỗ) rồi tập kết, vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. (Công An Đà Nẵng 4/2; Nhân Dân 3/2)đầu trang(
Câu chuyện 12 con gấu ở TP Hạ Long và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị chết hàng loạt chỉ trong khoảng thời gian ngắn và mới đây lại thêm 10 con khác được cơ quan bảo tồn và các bác sĩ thú y quốc tế nghi ngờ chủ trại xẻ thịt để ngâm rượu vì có giá bán cao hơn khai thác mật… đã gióng lên hồi chuông về lương tâm và trách nhiệm bảo tồn loài gấu trước nguy cơ biến mất tại Việt Nam.
Theo Bộ NN-PTNT, vào năm 2006 ở tỉnh Quảng Ninh rộ lên vụ nuôi nhốt và vận chuyển trái phép gấu từ nhiều nơi với 365 con gấu để chích hút mật cho khách du lịch. Trước đó, tại nhiều địa phương cũng nuôi nhốt trái phép tổng cộng cả ngàn con gấu. Mỗi con gấu đã từng là “cỗ máy đẻ ra vàng” cho các chủ trại, nhiều người giàu lên nhờ nghề nuôi gấu trái phép, giá mật lên tới 200.000 đồng/cc. Nhưng chỉ được vài năm, nghề nuôi gấu thoái trào thì số lượng gấu cũng dần biến mất một cách khó hiểu. Một mặt gấu nuôi không thể sinh sản, nhưng nguyên nhân chính là do giá mật rẻ như cho (chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/cc) thì các chủ trại tìm mọi cách để “đẩy” gấu ra khỏi trại.
Nhiều nơi, chủ trại “đòi” trả lại gấu cho nhà nước với giá khoảng 80 - 90 triệu đồng/con nhưng nhà nước cũng không thể đủ kinh phí để mua lại cả ngàn con, nên bỏ đói gấu, ốm bệnh chết hoặc xẻ thịt lấy chân tay gấu ngâm rượu (để bán được giá cao hơn kinh doanh mật)… Như tại tỉnh Quảng Ninh, từ 365 con gấu qua kiểm kê mới đây chỉ còn 48 con tại 18 trại.
Còn theo số liệu của Cục Kiểm lâm, năm 2005 cả nước vẫn còn khoảng 4.600 con gấu nhưng hiện nay chỉ còn chưa đầy 2.000 con đang được nuôi nhốt tại các trại của tư nhân ở các địa phương như Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bình Dương…
Theo quan niệm của các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã, xẻ thịt gấu thay vì chỉ chích hút mật là một hành động còn tàn bạo, vô cảm hơn nhiều vì đây là cách nhanh nhất để đẩy loài gấu đến vực tuyệt chủng. Bằng việc “dâng hiến” túi mật, loài gấu hoang dã đã giúp cho nhiều chủ trại đổi đời, trở thành tỷ phú nhưng khi giá mật sụt giảm, chỉ vì lợi nhuận đặt lên trên hết, họ sẵn sàng xẻ thịt gấu để lấy tay, chân ngâm rượu là việc làm độc ác và thiếu đạo đức.
Theo cơ quan kiểm lâm của Bộ NN-PTNT thì từ năm 2005 đã hoàn thành xong việc gắn chip cho 4.600 cá thể gấu. Tức là gấu đã có hồ sơ theo dõi, mọi biến động liên quan đến gấu buộc các chủ trại phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời như vận chuyển ra khỏi địa bàn, bị bệnh, chết… nhưng trên thực tế, việc báo cáo của chủ trại rất hi hữu và cán bộ kiểm lâm ở nhiều nơi cũng buông lỏng kiểm tra, thăm hỏi. Có lẽ khi gấu không còn là “máy in tiền” thì người ta cũng không còn quan tâm nhiều như trước. Vì thế mới có tình trạng gấu bị nhiễm bệnh, lăn ra chết hoặc bị giết thịt để “chuyển mục đích sử dụng” mà cơ quan chức năng không nắm bắt được.
Sau sự cố gấu chết hàng loạt, mới đây Bộ NN-PTNT đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu triển khai việc bảo vệ gấu, chuyển giao số gấu còn lại cho trung tâm cứu hộ. Nhưng việc chậm chạp và triển khai các động thái theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng” hoặc các giải pháp tình thế của các cơ quan chức năng  như hiện nay sẽ không tạo ra chuyển biến đáng kể. Sự thật là số lượng gấu nuôi đã giảm rất nhiều, trong khi loài gấu hoang dã đang tiếp tục bị đe dọa.
Hiện nay, các tổ chức quốc tế về bảo tồn động vật hoang dã đang rất tích cực trong việc hợp tác và giúp chúng ta bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung, loài gấu nói riêng nhưng có lẽ, việc chỉ trông đợi vào nỗ lực của các tổ chức quốc tế, nguồn vốn hỗ trợ từ nước ngoài cũng chưa đủ mà đòi hỏi các cơ quan chức năng của chúng ta phải thực sự chủ động hơn, tâm huyết hơn - đặc biệt nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ rừng.
Và có lẽ, không chỉ trông đợi vào tinh thần tự giác, tình yêu thiên nhiên cũng như trách nhiệm hoặc những khẩu hiệu hô hào mà phải dùng giải pháp rắn từ luật, tổ chức điều tra xử phạt thật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân cố tình sai phạm, giết hại hoặc bỏ mặc gấu nuôi và các loài động vật hoang dã; ngăn chặn tốt hơn tình trạng buôn bán các loài động vật hoang dã để tránh lặp lại thảm cảnh “bỏ thì thương vương thì tội” như loài gấu. (Sài Gòn Giải Phóng 4/2)đầu trang(
Sáng 2/2, tại Liên Tiểu khu U Minh I, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh hạ; Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn – Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng và thao diễn kỹ năng chữa cháy rừng cho các đơn vị quản lý rừng tràm trên khu vực huyện U Minh.
Tham dự lớp tập huấn tại cụm U Minh lần này có 13 đội tham dự với gần 140 học viên. Sau khai mạc, Ban tổ chức triển khai các văn bản về phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn các thao tác kỹ thuật trong vận hành, sử dụng, sửa chữa, bảo quản thiết bị máy bơm, vòi chữa cháy. Chiến thuật triển khai đội hình chữa cháy bằng máy bơm công xuất lớn và tổ chức thao diễn kỹ năng chiến thuật chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ khi tham gia chữa cháy rừng giữa các đội.
Điểm mới của đợt tập huấn nghiệp vụ lần này là thời gian tập huấn sẽ kéo dài hơn để các học viên có điều kiện thao tác và sửa chữa những hư hỏng nhỏ của máy bơm khi hoạt động. Các doanh nghiệp thuê đất, UBND các xã Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Hòa, Nguyễn Phích cũng cử cán bộ đến tham dự tập huấn.
Học viên tham dự lớp tập huấn sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của Chính phủ. (Ctvcamau.vn 3/2)đầu trang(
Ông Nguyễn Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, để phòng cháy rừng mùa khô, kể từ ngày 4/2 đơn vị tạm thời đóng cửa toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đến cuối tháng 4 và có thể gia hạn cho đến mùa mưa.
Đóng cửa rừng đồng nghĩa với việc tạm dừng một số hoạt động sản xuất như tỉa thưa, khai thác rừng; lấy mật ong, đốt đồng… Người không có phận sự không được vào rừng, hạn chế đón khách tham quan trong tỉnh. Toàn bộ khu vực rừng đóng cửa được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết thêm, để bảo đảm cuộc sống của người dân trong rừng, nhất là sản xuất đời sống, bà con có hộ khẩu đăng ký sinh sống trong rừng được phép tổ chức sản xuất quan trọng như thu hoạch cá đồng, cày ải đất để kịp phơi khô, trồng trọt hoa màu và cây ăn trái. Đặc biệt, đối với khách tham quan du lịch là người nước ngoài, tỉnh ngoài đều được đón tiếp, nhưng có sự hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm. Hiện nay, mực nước trong rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau xuống rất nhanh do mùa khô hạn đã bắt đầu hơn tháng nay. Nguy cơ cháy rừng bắt đầu xuất hiện nên mọi biện pháp phòng chống cháy đã và đang được triển khai đồng bộ.
Ông Trần Văn Minh, nông dân ở rừng U Minh Hạ cho biết, ông và bà con nơi đây rất ủng hộ chủ trương tạm thời đóng cửa rừng bởi rừng là tài sản của nhà nước cũng chính là bảo vệ quyền lợi của người dân ở đây.
Tổng diện tích lâm phần rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau hiện có 75.000 ha, trong đó có rừng quốc gia Vồ Dơi với diện tích 8.000 ha. Đặc thù của rừng tràm là vào mừa khô hạn dễ xảy ra cháy. Trong những năm qua, năm nào cũng có xảy ra vài chục vụ cháy rừng nhưng đều được phát hiện sớm nên kịp thời dập tắt. (Tin Tức 4/2)đầu trang(
Trong thời gian qua, tình hình vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR).
2014, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Công an, Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương, các Trạm Kiểm lâm trên địa bàn tổ chức được 729 đợt tuần tra QL-BVR. Qua đó, phát hiện 61 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 41 vụ, tổng số tiền 121 triệu đồng. Ngoài ra, Chi cục cũng đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm huyện Cầu Ngang, Duyên Hải cơ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), tăng cường lực lượng để ngăn chặn tình trạng khai thác củi, gỗ trái phép tại các khu rừng phòng hộ và tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các địa phương.
Ông Lương Văn Tâm, Trưởng trạm Kiểm lâm huyện Cầu Ngang cho biết: Huyện Cầu Ngang là một trong những huyện ven biển của tỉnh, trong nhiều năm qua huyện chịu ảnh hưởng của thiên nhiên khắc nghiệt, đặc biệt là những xã nằm theo tuyến biển như Vinh Kim, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long có tuyến đê biển dài hơn 15km, một số diện tích đất canh tác gần các khu vực tuyến đê biển bị tác động trực tiếp của sóng, gió từ biển thổi vào, làm cho vùng đất nơi đây trở nên khô cằn, sản suất nông nghiệp lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Từ năm 1992 đến nay, bằng nhiều dự án trồng rừng của Chính phủ, tỉnh, huyện Cầu Ngang đã triển khai trồng khoảng 632ha, nâng đến nay diện tích rừng của toàn huyện có 952ha. Để chủ động trong QL-BVR, Trạm Kiểm lâm đã chủ động giao khoán rừng cho các tổ chức và cá nhân đảm nhận chăm sóc, quản lý. Hiện có 04 tổ chức là Đồn Biên phòng Mỹ Long, Công an huyện, 02 hợp tác xã nuôi nghêu (Thành Công, Đồng Tiến xã Mỹ Long Nam) và 12 nhóm hộ với 82 hộ dân được giao khoán rừng với tổng diện tích 862ha.
Trưởng trạm Kiểm lâm huyện Cầu Ngang, ông Lương Văn Tâm cho biết thêm: Năm 2014, Trạm Kiểm lâm đã tổ chức được 102 lượt tuần tra QL-BVR, tổ chức 03 cuộc tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cho gần 100 hộ dân ở khu vực có trồng rừng trong huyện. Tuy vậy, tình trạng chặt phá rừng trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Trạm Kiểm lâm đã phát hiện được 15 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 02 vụ, số tiền gần 05 triệu đồng.
Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trên các lĩnh vực lâm nghiệp là do đời sống sản xuất của người dân sống gần khu vực có rừng gặp nhiều khó khăn; nhu cầu về đất canh tác, sản xuất của nông dân tăng nên một số người dân đã lấn chiếm đất và chặt phá cây rừng để sản xuất. Hơn nữa, một vài nơi chính quyền một số địa phương còn buông lỏng công tác QL-BVR, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Các chủ rừng chưa đủ năng lực để quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao khoán; công tác tổ chức giao khoán QL-BVR cho hộ gia đình, cá nhân ở một số nơi chưa tốt. Trong khi đó, việc xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại rừng ở cơ sở còn chưa kiên quyết… Do vậy, tình trạng vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp trong năm 2014 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Ông Dương Văn Điện, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Để tăng cường các biện pháp QL-BVR, Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Chi cục đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng, hội, đoàn thể, các chủ rừng, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sống gần khu vực rừng về các quy định QL-BVR, PCCCR bằng nhiều hình thức, để người dân hiểu và chấp hành.
Chi cục cũng đã thành lập tổ công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra và yêu cầu Trạm Kiểm lâm các địa phương phối hợp với ngành chức năng điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực QL-BVR.
Ngoài ra, Chi cục sẽ tăng cường tổ chức triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013; thực hiện các chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư trồng rừng và phát triển du lịch sinh thái rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng; mở rộng diện tích rừng phòng hộ và trồng cây lâm nghiệp phân tán; triển khai công tác giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng quản lý, bảo vệ.
Để QL-BVR đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, chính quyền các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức QL-BVR cho mỗi người dân, từng bước xã hội hóa công tác QL-BVR. Mặt khác, các địa phương phải thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, có chính sách khuyến khích người dân trồng rừng; quy hoạch lại vùng sản xuất cấp cho người dân sản xuất lâu dài, đồng thời hướng dẫn các biện pháp quản lý, chăm sóc, QL-BVR trồng, để người dân có điều kiện sống được nhờ nhận khoán bảo vệ rừng và gắn bó với rừng. (Travinh.gov.vn 2/2)đầu trang(
Sáng 3/2, Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát rừng tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, PCCCR năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì hội nghị.
2014, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản, quản lý động vật hoang dã, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Trong năm, các ngành chức năng đã tổ chức 124 cuộc kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương và các chủ rừng, 90 cuộc họp thôn, bản gần rừng để tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng với trên 3 nghìn lượt người tham gia. Công tác xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô 2014 -2015 đã hoàn thành, toàn tỉnh đã xác định được 121 khu vực trọng điểm nguy cơ xảy ra cháy rừng cao với diện tích 188 nghìn ha (chiếm 45,14% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh); xây dựng 72 chốt, trạm bảo vệ rừng, duy trì hoạt động thường xuyên 229 tổ, đội xung kích bảo vệ rừng cấp xã, 1.600 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng cấp thôn, bản.
So với năm 2013, công tác phát triển rừng đã được các địa phương quan tâm, đặc biệt là trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh và chăm sóc rừng trồng. Tổng diện tích rừng trồng mới toàn tỉnh năm 2014 là 8.529 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch 21%. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang thực sự trở thành một trong những nguồn tài chính quan trọng của ngành lâm nghiệp, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu được đến hết năm 2014 là 27,2 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch giao.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành công tác trồng rừng trước ngày 30/9/2015.
Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện trồng bù lại rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng các công trình hạ tầng, đặc biệt đối với các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phân công thành viên và thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện trồng bù rừng và mô hình bảo vệ phát triển rừng bền vững tại các địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, rà soát việc phân bổ vốn ngân sách cho các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, ưu tiên bố trí vốn cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng mới trồng và trồng rừng phòng hộ ở các khu vực cực kỳ xung yếu. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên trong thời gian cao điểm của mùa khô…(Báo Lào Cai 3/2)đầu trang(
Những năm trước đây, rừng ở khu vực giáp ranh giữa các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) và huyện Bát Xát (Lào Cai) thường bị chặt phá, tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra. Nhưng từ khi các địa phương xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) ở khu vực giáp ranh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Theo tìm hiểu, hiện nay diện tích rừng và đất rừng của 5 huyện trên là 227.460ha, diện tích có rừng 199.632,25ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 173.000ha, rừng trồng 18.757,38ha, cây cao su trên 8.014,1ha. Với quần thể thực vật phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như: lát, nghiến, táu, pơ mu và nhiều loại động vật, dược liệu quý.
Tuy nhiên do địa bàn rộng, giao thông đi lại hiểm trở nên công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các khu vực giáp ranh gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phần lớn dân cư sinh sống ở địa bàn vùng giáp ranh là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu. Một số người dân vẫn đốt nương, làm rẫy là nguyên nhân gây ra cháy vào rừng và đất lâm nghiệp. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép, xâm canh, xâm cư vẫn xảy ra gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.
Xuất phát từ thực trạng đó, lãnh đạo các huyện có diện tích rừng giáp ranh: Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu và huyện Bát Xát đã triển khai, cùng xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR.
Theo quy chế này, Hạt Kiểm lâm và các Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện tăng cường cán bộ xuống địa bàn xã, tham mưu giúp UBND các xã, thị trấn trong khu vực giáp ranh xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tuyệt đối không khai thác, chặt phá gỗ. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất nương rẫy, đất trồng cây thảo quả của Nhân dân khu vực giáp ranh để giảm thiểu nạn cháy lan vào rừng và đất lâm nghiệp do đốt nương, sử dụng lửa trong rừng không an toàn gây ra.
Đồng thời, phối hợp theo dõi các đối tượng xâm hại đến rừng để có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời. Thông qua các hội nghị giao ban, diễn tập PCCCR, các buổi làm việc giữa các đơn vị để thông tin cho nhau về các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, chặt phá rừng và các tụ điểm hay xảy ra việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên khu vực giáp ranh. Từ đó, để xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, PCCCR.
Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trong năm 2014 huyện Tam Đường đã phối hợp với Phong Thổ phát hiện và xử lý 1 vụ người dân xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) sang phá rừng làm nương ở xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ), diện tích rừng bị phá 1,070m2.
Trước vụ việc này, UBND xã Lản Nhì Thàng đã xử lý đối tượng trên phạt 2 triệu đồng nộp ngân sách xã; phát hiện 55 hộ dân bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) sang xâm canh phá rừng làm nương tại bản Pan Kèo xã Thèn Sin (huyện Tam Đường).
Chính quyền hai xã đã họp thống nhất chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền để giải quyết. Thực hiện quy chế phối hợp về bảo vệ rừng, PCCCR khu vực giáp ranh giữ các huyện, UBND thành phố Lai châu đã chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ cảnh báo lửa rừng kịp thời, tổ chức chữa cháy ngăn chặn các vụ cháy thảm thực vật có nguy cơ cháy lan vào rừng tại các xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ), xã Nùng Nàng, Sùng Phài (Tam Đường).
Dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR ở khu vực giáp ranh vẫn còn nhiều bất cập. Trong hội nghị tổng kết công tác quy chế phối hợp giữa 5 huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu và huyện Bát Xát năm 2014. Lãnh đạo các huyện đều thẳng thắn thừa nhận công tác kiểm tra kiểm soát việc khai thác, mua bán, vận chuyển kinh doanh và chế biến lâm sản vẫn còn xảy ra. Chưa tuyên truyền, sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân nên dẫn đến tình trạng một số hộ dân đốt nương không báo cáo với trưởng bản, đốt vào thời điểm gió to dễ gây cháy lan sang rừng trồng. Mặt khác, công tác thông tin phối hợp giữa các xã, huyện chưa kịp thời, nhanh chóng, việc PCCCR vùng giáp ranh chưa được các địa phương quan tâm đúng mức.(Báo Lai Châu 3/2)đầu trang(
UBND huyện Đắk Glong vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2014 và triển khai kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2015.
2014, UBND huyện Đắk Glong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng cho cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng trên địa bàn.
UBND huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đơn vị chủ  rừng thường xuyên khảo sát, kiểm tra, thống kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị xâm canh trái phép; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2014-2015.
Theo đó, trong năm Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp UBND xã, các đơn vị lâm nghiệp tổ chức tuyên truyền được 18 lần với 945 lượt người tham dự; phát 150 tờ rơi tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng; vận động người dân sống ven rừng ký được 230 bản cam kết quản lý, bảo vệ rừng, không săn, bắt, mua bán, tiêu thụ động vật rừng.
Thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014, huyện phối hợp với các đơn vị chủ rừng tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng xâm canh. Cụ thể, tại công ty TNHH Lâm nghiệp Đắk N’tao tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm, sử dung 472,6 ha, tại công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn, đoàn thực hiện Chỉ thị 12 của huyện đã kiểm tra, kiểm soát và lập biên bản 95 vụ vi phạm đối với 31 hộ xâm canh, lấn chiếm trái phép với tổng diện tích 30.525m2…
Trong năm 2014, xảy ra 29 vụ phá rừng với tổng diện tích 22,896 ha, giảm 17 vụ, giảm 37% so với năm 2013, nhưng diện tích rừng bị phá tăng từ trên 20,515 ha năm 2013 lên gần 222,896 ha năm 2014, tăng 2,38 ha. Nguyên nhân của vấn đề này do tình trạng dân di cư tự do đông; công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng và UBND các xã còn rất yếu, sự phối hợp giữa chủ rừng và cơ quan chức năng chưa chặt chẽ… đã ảnh hưởng không nhỏ trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Từ những vụ việc xảy ra, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, UBND huyện Đắk Glong đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý bào vệ rừng năm 2015.
Theo đó, các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ và phòng chống cháy rừng; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện bố trí lực lượng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời những hành vi, vi phạm lâm luật; UBND các xã tăng cường công tác thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp…
Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phát triển diện tích rừng được trồng theo Quyết định 147 và Dự án Flitch trong năm 2015.(Báo Đắc Nông 3/2)đầu trang(
Sáng 3/2 UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trường ĐH Khoa học Huế tổ chức hội thảo chính sách, giải pháp và chiến lược bảo vệ tài nguyên rừng ngập mặn hạ lưu sông Rào Cái tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Huế chủ trì hội thảo.
Thời gian qua, do tác động của biến đổi khí hậu, nhất là việc thay đổi độ mặn, cùng với các yếu tố tác động từ con người nên rừng ngập mặn trên địa bàn Hà Tĩnh đã có chiều hướng suy giảm cả về chất lượng và số lượng. Đặc biệt nhiều diện tích rừng ngập mặn ở khu vực sông Rào Cái đoạn chạy qua hai huyện Lộc Hà, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh bị chết, bị chặt phá.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đến từ Trường ĐH Khoa học Huế, các viện nghiên cứu và các ngành liên quan đã tập trung đánh giá tổng thể về hiện trạng và các chính sách liên quan đến kế hoạch, quy hoạch bảo vệ rừng ngập mặn Hà Tĩnh. Bên cạnh đó có nhiều đề tài đề cập đến chiến lược tổng thể nhằm phục hồi rừng ngập mặn; xây dựng quy hoạch chi tiết về phục hồi mở rộng rừng ngập mặn lưu vực sông Rào Cái tầm nhìn đến năm 2030; cơ chế chính sách, quy hoạch công viên rừng ngập mặn, điều tra khảo sát chiến lược truyền thông cộng đồng về bảo vệ rừng ngập mặn cho lưu vực sông Rào Cái.
Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm việc chọn giống, phương án bảo vệ, phát triển và mở rộng rừng ngập mặn, đồng thời đánh giá hiệu quả  rừng ngập mặn mang lại.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho rằng: Rừng ngập mặn có vị rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống bão lụt, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy hải sản.
Đánh giá cao các đề tài, tham luận của các nhà khoa học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các ngành liên quan phải tập trung nghiên cứu, thống nhất các phương án và cơ chế chính sách bảo vệ, phát triển, phục hồi rừng ngập mặn; lập phương án vận hành bara Đò Điệm hợp lý tránh ảnh hưởng đến rừng ngập mặn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hoàn thành quy hoạch chi tiết rừng ngập mặn đảm bảo phát triển hiệu quả bền vững. Chính quyền các địa phương phối hợp với Ban điều phối dự án thống nhất phương án quy hoạch, đồng thời tích cực tham gia quản lý bảo vệ phát triển rừng ngập mặn; có kế hoạch khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của sông Rào Cái.
Ban điều phối dự án phối hợp với các ngành chức năng chọn các đơn vị có năng lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công viên khi hoàn thành quy hoạch rừng ngập mặn. Tập trung làm tốt công tác truyền thông bảo vệ môi trường ở những khu vực có rừng ngập mặn.
Trên cơ sở kết quả hội thảo lần này các địa phương, các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để triển khai bảo vệ khôi phục phát triển rừng ngập mặn. (Đài PTTH Hà Tĩnh 3/2)đầu trang(
Cuối năm thường là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi -2015, hiện các cơ quan chức năng và chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để quản lý bảo vệ rừng.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm có văn bản yêu cầu Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Hạt Kiểm lâm các huyện, các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý lâm sản và động vật hoang dã, quý hiếm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi- 2015.
Hiện nay Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên các tuyến đường, các quán ăn, nhà hàng, tụ điểm buôn bán thịt động vật hoang dã trái phép; bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ cho các Tổ kiểm lâm liên huyện, các Hạt kiểm lâm khi có yêu cầu.
Lực lượng kiểm lâm trên địa bàn các huyện tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, dân quân tự vệ tổ chức truy quét các khu rừng trọng điểm, vùng giáp ranh thường xảy ra phá rừng, khai thác gỗ và lâm sản, săn, bẫy động vật hoang dã trái pháp luật; phân công trực lãnh đạo và đảm bảo đủ lực lượng để kịp thời xử lý khi có các tình huống cấp bách xảy ra,…(Quangngai.gov.vn 2/2)đầu trang(
Rừng đăc dụng Phong Quang (Hà Giang) có tổng diện tích gần 9.000ha. Trong đó, phần lớn diện tích rừng ở khu vực giáp biên với những cây nghiến cổ thụ vài trăm năm tuổi. Thế nhưng, "rừng vàng" Phong Quang đã và đang bị băm nát để tuồn những thớt nghiến sang Trung Quôc.
Không phải đến bây giờ, chính quyền tỉnh Hà Giang mới lo ngại với tình trạng phá rừng. Ngay từ những năm 2000, khi hàng loạt các cánh rừng già thuộc khu bảo tồn Khau Ca và rừng đặc dụng Phong Quang bị lâm tặc tàn phá thì Hà Giang đã có những động thái hòng ngăn chặn.
Tuy vậy, lâm tặc nhiều búa xua mà lực lượng kiểm lâm lại mỏng. Tương quan lực lượng là một phần, thứ nữa là trong cả nghìn hecta rừng dốc núi luôn ẩn chứa không biết bao nhiêu mưu mô, xảo trá phát xuất từ lòng tham con người. Để rồi, sau cả chục năm trời giằng co giữ rừng, giữ cây thì lâm tặc hình như vẫn đang nắm phần thắng khi hàng trăm cây nghiến bị chặt hạ.
Từ mặt đường lớn vào bản Phìn Sảng xã Minh Tân (Vị Xuyên) chỉ dài chưa đến 10 cây số. Nhưng đi xe máy cũng phải mất cả tiếng đồng hồ vì đường dốc, toàn đá hộc trơn trượt. Ớ Phìn Sảng, có trạm biên phòng thuộc Đồn biên phòng Thanh Thủy cắm chốt. Tổ công tác có 6 chiến sĩ biên phòng và 3 cán bộ thuộc Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang tăng cường.
Thượng úy Hoàng Tô Long, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cùng một chiến sĩ đưa PV ngược dốc qua vùng đệm để vào lõi của khu rừng rộng lớn 9 nghìn hecta này. Đúng như ngữ danh "đặc dụng", rừng Phong Quang vói hệ thực vật đa dạng từ nhóm tứ thiết đến hoàng đàn, gù hương, lát.
Nhưng đáng chú ý nhất và cũng là điểm nổi bật nhất của rừng Phong Quang chính là nghiến. Nghiến có lẽ là loài cây sống khoẻ với số lượng lớn nhất trong khu rừng này. Có những cây nghiến mà PV ướm thử phải đủ 10 người ôm mới xuể phần rễ. Người ta tạm gọi đó là những cây nghiến cổ thụ.
Còn những cây nghiến dăm người ôm trong rừng Phong Quang không phải là hiếm. Những rễ cây thọc sâu xuống đất rồi nhô lên phá tung tảng đá lớn phía trên cũng dễ để bạn đọc hình dung về một khu rừng nguyên sơ đến mức nào. Đó là chưa kể đến những phần rêu đã "ăn đời ở kiếp", sống ký sinh vào nghiến cả trăm năm để lại những mảng bám dày vài đốt ngón tay.
Thượng úy Long bảo, chưa có một tính toán, một thống kê chính xác nào về số lượng cây nghiến trong rừng. Nhưng chắc chắn rằng, nghiến là "đặc sản" cho bản sắc rừng vùng biên. Nếu không có nghiến, cái danh xưng "rừng vàng" sẽ giảm đi giá trị, ít nhất là xét về mặt kinh tế.
PV và thượng úy Hoàng Tô Long dừng chân tại nơi mà rất nhiều cây nghiến đã bị đốn hạ. Nghiến nằm ngả nghiêng, ngang dọc trong rừng. Có những cây lâm tặc mới chỉ đốn ngã, chưa kịp cưa cắt đem đi. Có những cây đã bị khai thác chỉ còn trơ lại những khúc sần sùi.
Nhưng tựu chung lại, tất cả những cây nghiến bị đốn hạ đều là những cây "vừa miếng" để lâm tặc khai thác. Có những cây to dễ đến vài trăm năm tuổi, có những cây mới chỉ ngót ngét trăm năm. Lại có những cây bị chặt hạ nhưng đổ xuống vực núi nên lâm tặc bó tay không dám mạo hiểm xuống cưa cắt.
Thượng úy Long nhận định: "Số nhiều gỗ nghiến bị cưa ra thành những vanh thớt có độ dày khoảng 30cm để dễ dàng vận chuyển ra ngoài. Địa bàn các thôn Hoàng Lỳ Pả, Thượng Lâm, Tà Lèng được coi là điểm nóng của tình trạng khai thác này. Thời kỳ cao điểm tại Thượng Lâm có tới vài ba chục người vào rừng cắt gỗ vận chuyển bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 246".
Anh Đặng Đình Công, cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang cung cấp cho PV số liệu tháng 12/2014 có 58 đối tượng vi phạm. Những người vận chuyển thớt nghiến sang Trung Quốc chủ yếu là bà con địa phương. Khi được thuê vói một sô tiền nhỏ, họ sẵn sàng gùi thớt qua biên giới. Một người, một ngày cũng gùi được vài ba cái thớt từ rừng sang phía biên kia biên giới.
Trong suốt quãng đường mà thượng úy Long đưa đi, đâu đâu cũng có những hình ảnh khai thác gỗ nghiến. Có những cây nghiến đã bị cưa chặt cả chục năm nay, có những cây bị cưa dăm năm về trước, có những cây vết cưa còn mới tinh.
Từ những cây nghiến đó, dễ dàng nhận ra đủ kiểu khai thác mà lâm tặc đã thực hiện. Cây to quá không thể dùng rìu hay cưa thì chúng đốt gốc. Đây là cách khai thác truyền thống của lâm tặc, khi lửa cháy ngấm vào trong gốc thì cây sẽ tự đổ.
Những cây gỗ này khi đổ xuống, chúng không thể dùng cưa ngang cây mà thực hiện "xẻ lẻ con mồi". Chúng xẻ khoét từng miếng nhỏ rồi lấy miếng gỗ ra. Thường mỗi khoanh gỗ bị khoét có độ dày và rộng đủ để làm hai tấm thớt. Cứ thế, chúng khoét dần cho tới khi cây nghiến trơ lại phần tạp như con cá trơ lại phần xương.
Với thủ đoạn tinh vi này, lâm tặc đã triệt hạ hàng trăm cây nghiến cổ thụ và vận chuyển gỗ ra ngoài, vượt qua biên giới một cách dễ dàng. Rừng bị chảy máu, rừng bị băm nát hay gì gì đi chăng nữa thì thực tế mà ai cũng thấy đó là sự tàn phá vô tội vạ đã, đang và sẽ đem đến hậu quả xấu cho xã hội.
Trước thực trạng rừng đặc dụng Phong Quang bị tàn phá, chính quyền tỉnh Hà Giang đã quyết liệt chỉ đạo các ban ngành vào cuộc ngăn chặn. Nhung xem ra, ngăn chặn là một chuyện, còn phá rừng lại là chuyện khác. Chuyện của những kẻ lăm le phía bên kia biên giới.
Ông Nguyễn Việt Hưng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân ồ ạt lên rừng chặt nghiến là do những lái buôn Trung Quốc trả giá thớt nghiến quá cao. Họ còn trang bị cho ngưòi dân cưa xăng để sẵn sàng phá rừng. Theo ước tính của ông Hưng, ở các thôn điểm nóng từng có khoảng 70% các gia đình có cưa máy.
Chính quyền tỉnh Hà Giang đã tăng cường lực lượng kiểm lâm phối hợp với biên phòng và dân quân địa phương cùng giữ rừng nhưng không hoặc ít có tác dụng. Một phần vì chênh lệch lực lượng, phần nữa bởi lâm tặc luôn biết cách chọn địa bàn hoạt động. Chúng luôn cử người cảnh giới, thấy bóng dáng kiểm lâm hoặc biên phòng là chúng tháo chạy.(Dân Việt 4/2; Khoa Học & Đời Sống 3/2, Tr14)đầu trang(
Thành ủy Đà Lạt vừa tiến hành tổng kết Chỉ thị số 41- CT/TU ngày 30/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và sơ kết Nghị quyết 02-NQ/TH.U ngày 29/3/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Cuộc chiến bảo vệ lá phổi xanh của thành phố đang cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, tổ chức Đảng phải giữ vai trò quan trọng.
Theo kết quả rà soát quy hoạch, diện tích rừng của thành phố Đà Lạt là 26.182ha, trong đó rừng phòng hộ là 20.914ha và rừng sản xuất 5.268ha. Rừng và đất rừng đã được giao cho các đơn vị chủ rừng gồm Ban quản lý (BQL) rừng Lâm Viên, Ban QLR phòng hộ Tà Nung, Công ty CP Giống lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu khoa học Nam Trung bộ và Tây Nguyên và trên 100 tổ chức kinh tế được giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp để đầu tư trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, sản xuất nông lâm kết hợp, kinh doanh du lịch với diện tích trên 3.656ha. Trong những năm qua, mặc dù không xảy ra những vụ phá rừng lớn nhưng việc vi phạm lâm luật vẫn diễn ra, đất rừng vẫn bị xâm hại từng ngày.
Cụ thể, từ năm 2009 tới nay, có 511 vụ phá rừng trái pháp luật, 262 vụ khai thác lâm sản trái phép… và nhiều vụ việc khác, khiến tổng số vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, quản lý rừng là 1.136 vụ. Tổng số vụ đã xử lý là 1.136 vụ, trong đó xử lý hình sự 44 vụ, thu nộp ngân sách trên 4,7 tỷ đồng. Các vụ vi phạm phá rừng chủ yếu là lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp, tại những địa bàn giáp ranh với khu sản xuất của người dân như xã Xuân Thọ, Tà Nung, phường 5, phường 7 và phường 11. Tổng số vụ vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp đã xử lý là 1.856 vụ với 368ha rừng bị lấn chiếm.
Để bảo vệ an toàn diện tích rừng, Đà Lạt đã triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU ngay từ những ngày đầu tiên với việc thành lập các ban chỉ đạo giải quyết, xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp cũng như kiện toàn những cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Các biện pháp tổng lực từ xử lý hành chính, hình sự, lo lắng cho sinh kế của người dân trong khu vực cận rừng cho tới đẩy mạnh tuyên truyền… đã giúp tình hình vi phạm lâm luật của thành phố giảm đáng kể, không còn điểm nóng về chặt phá rừng.
Đặc biệt, hoạt động giao khoán bảo vệ rừng đã được thực hiện hiệu quả, mang lại sinh kế và sự gắn bó của người dân sống cận rừng. Năm 2014, đã có 14.859ha rừng được giao khoán cho 522 hộ, trong đó có 105 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 2 tập thể với mức chi trả là 400-450 ngàn đồng/ha từ nguồn thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng, tăng cao so với mức chi trả 270-290 ngàn đồng/ha của năm 2009.
Người dân đã có thu nhập ổn định từ rừng và trách nhiệm, ý thức của họ với đất rừng ngày càng tăng cao. Ngoài ra, Đà Lạt đã chuyển đổi một số diện tích đất rừng nghèo kiệt sang đất sản xuất nông nghiệp cấp cho bà con dân tộc thiểu số tại thôn Măng Ling, phường 7 và xã Tà Nung.
Tuy nhiên, theo đánh giá của thành phố, tình trạng tài nguyên rừng bị xâm hại vẫn diễn biến liên tục bởi nhiều lí do. Trong đó, có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương, Ban lâm nghiệp, các đơn vị có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, việc thiếu trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng cũng như nhiều hộ nhận khoán làm việc chưa tốt.
Ông Trần Đức Quận, Bí thư Thành ủy Đà Lạt khẳng định, giữ rừng là trách nhiệm của toàn thể hệ thống chính trị, trong đó các cấp ủy Đảng phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật, trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng địa phương. Việc chỉ đạo phải nhanh chóng, sâu sát từ những vấn đề nảy sinh trong thực tế.
Ông Quận cho hay, thành phố sẽ xem xét cụ thể những vấn đề phát sinh, đặc biệt là vấn đề thiếu đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số để giải quyết triệt để.  Giữ rừng không phải là việc làm trong một thời gian ngắn mà sẽ là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên của Đà Lạt, giữ bình yên cho lá phổi xanh của thành phố cao nguyên xinh đẹp. (Báo Lâm Đồng 3/2)đầu trang(
Sau khi đốn hạ các loại gỗ có giá trị, lâm tặc sử dụng xe máy, ôtô để chở gỗ lậu về xuôi.
Dù là người có “số má” ở Phước Sơn nhưng trên đường theo dấu lâm tặc vào lúc chạng vạng tối, anh N.D vẫn cẩn trọng dặn đoàn chúng tôi đừng có nhìn ngang liếc dọc, không được chụp ảnh vì bất cứ đâu cũng có “chim lợn” (nhóm cảnh giới cơ quan chức năng, ngăn chặn người lạ xâm nhập-PV) túc trực.
“Chỉ cần tụi đó thấy ánh đèn sáng lên là đoàn chúng ta bỏ mạng tại đây…”, anh N.D cảnh báo. Đêm, PV ra đường Hồ Chí Minh, dừng lại bên Km5/1362 khoảng 5 phút, thì xuất hiện hai xe Ford Transit chạy tuyến Kon Tum - Đà Nẵng cũng dừng lại trên đường. Trên xe không có khách, hai tài xế đi vào barie do người dân tự lập tại đầu đường hướng xuống suối Rô. Sau đó, có 2 thanh niên chạy xe máy tiến đến chỗ chúng tôi rồi hất hàm hỏi: “Đứng đây làm gì?”.
Khi biết PV đón xe về Đà Nẵng, chúng dằn giọng đe dọa: “Ở đây không có xe, lên trên kia mà đón”. Đây là những xe chạy tuyến Kon Tum-Đà Nẵng chuyên chở gỗ lậu xuống phố rồi đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Sau khi thấy an toàn, nhóm “chim lợn” liền điện thoại để đồng bọn chuyển gỗ lên đường.
Tuy nhiên, nhóm lâm tặc không ngờ chúng đang “lọt” vào ống kính của chúng tôi. Đúng 18 giờ 30 phút, một nhóm người hì hục chuyển gỗ từ xã Phước Thành ra tập kết tại Km5/1362 đường Hồ Chí Minh. Khi gỗ được chuyển hết xuống đường, họ nhanh chóng dùng cưa đơn để cắt xẻ cho phù hợp với yêu cầu của chủ gỗ. Cắt xẻ xong, nhóm người này dùng điện thoại di động “điều” một chiếc xe máy BKS 92F4-0261 tới chở đi, đó là 1 khúc gỗ kiền kiền có chiều dài 2,4m, ngang 25cm.
Ghi nhận tại hiện trường có 16 khúc gỗ kiền kiền lớn nhỏ. Chưa đầy 5 phút hai người vận chuyển gỗ quay lại. Trong vai người đi soi nhái đang bắt nhái bên cạnh nơi tập kết gỗ, nhóm người này nghĩ PV là người dân địa phương đi bắt nhái nên tha hồ trò chuyện. Họ còn nhờ chúng tôi khiêng gỗ lên xe...
Hỏi tại sao không gọi xe đến chở luôn cho tiện mà phải chuyển xe máy, một người trong nhóm bảo lúc chiều có “động” (nghi ngờ có sự xuất hiện của cơ quan chức năng) nên xe không đến mà phải dùng xe máy “tăng bo” xuống một đoạn. Sau 5 lần “tăng bo”, chuyến cuối cùng còn lại 5 khúc gỗ họ bỏ hết lên xe máy chở về. Điều đáng nói là việc vận chuyển này dễ dàng qua mặt Trạm kiểm lâm đóng tại xã Phước Xuân.
Đang bám theo nhóm “lâm tặc” rời khỏi địa bàn Phước Sơn, PV nhận được điện thoại từ một nguồn tin đáng tin cậy là ở một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (thị trấn Khâm Đức, H.Phước Sơn) có một số gỗ lậu được tập kết về đây. PV liền cho xe quay đầu tiến về Khâm Đức trong màn đêm đầy sương mù bao phủ. Địa điểm cất giấu gỗ lậu cũng là một quán ăn.
PV vào quán, sau đó lấy cớ cần đi vệ sinh, để ra sau nhà. Ở đây có trên 20 khúc gỗ lớn nhỏ được cất giấu cạnh nhà vệ sinh, trong đó có một bao tải gỗ mới chuyển về còn bỏ trong bao. Điều khó hiểu là “lâm tặc” đem gỗ về ngay trung tâm thị trấn cất giấu mà không bị phát hiện dù chỉ cách Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn chưa đầy 500m. (Còn tiếp). (Thanh Niên 4/2)đầu trang(
Huyện Quảng Uyên (Cao Bằng), hiện là một trong số ít vùng ở Đông Bắc còn giữ được những cánh rừng nguyên sinh, đặc biệt là rừng nghiến “Lá bùa” người dân nơi đây dùng để bảo vệ rừng chính là hương ước làng, xã.
Không nguyên sinh như rừng ở Pác Bó, không hùng vĩ như rừng Trần Hưng Đạo, nhưng rừng ở huyện Quảng Uyên đã có một vai trò rất lớn trong những năm kháng chiến và đến nay những cánh rừng vẫn xanh mướt nơi đây lại giữ vai trò làm lá chắn sinh thái cho dân làng.
PV về xã Độc Lập vào một ngày cuối năm, mùa lá rụng của nhiều loài cây, nhưng nhìn lên cánh rừng bao quanh xã vẫn rợp một màu xanh của cây rừng, màu đỏ nhạt của lá hồi ngon, màu xanh mơn mởn của lá non cây mỡ... Giữa cái rét cắt da cắt thịt mà thấy ấm lòng với ý nghĩ rừng còn giàu hẳn người dân ở đây sẽ no đủ. Bởi lẽ, hầu như ở noi nào cũng thế, hễ trên rừng trơ trọi, đồi núi khô khốc do nạ phá rừng, hoặc đốt nương làm rẫy, thì người dân ở nơi đó rất nghèo đói, cơ cực.
Cụ Triệu Thị Sanh 80 tuổi, ở thôn Đoỏng Pán, xã Độc Lập rất phấn khởi kể cho PV nghe những câu chuyện ý nghĩa về mối quan hệ giữa con người và rừng. Đó là khoảng những năm 1950 - 1954 của thế kỷ trước, khi Thực dân Pháp đánh phá miền Bắc, nơi đây cũng không nằm ngoài mục tiêu, song nhờ có rừng mà bộ đội, người dân đã được che chở.
Ông Nguyễn Đình Linh, Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết thêm, xã có 13 thôn, với 2.257 nhân khẩu/525 hộ, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Mường. Nếu tính cả xã có đến hàng chục cái mó nước, nhưng mó có nước quanh năm và trong xanh, nước ngọt dễ uống nhất là mó nước ở thôn Đoỏng Pán. Hầu như chưa có năm nào mó này cạn nước”.
Ông Linh cho biết, sở dĩ ở đây người dân vẫn còn giữ được rừng, trên rừng vần còn rất nhiều cây gỗ quỹ như nghiến hàng trăm năm tuối, nhiều cây to 4 - 5 người ôm là vì mỗi thôn đều có một hương ước về bảo vệ rừng. Đặc biệt, cánh rừng ở thôn Đoỏng Pán đã từ lâu người dân nơi đây vẫn truyền nhau một lời nguyền, khiến không ai dám tự động lên rừng chặt một cây nứa, chứ chưa nói đến cây gỗ nghiến cổ thụ, nếu không được sự đồng ý của người dân, già làng trưởng bản. Và mỗi khi chặt hạ một cây rừng, người dân cũng phải làm lễ cúng xin thần linh, thần núi.
Cụ Sanh, một trong những cao niên của thôn Đoỏng Pán cho biết năm 18 tuổi cụ về làm dâu ở làng thì đã thấy có mó nước và cánh rừng này; và nay 80 tuối rồi nhưng hầu như cánh rừng sau mó nước vẫn không có nhiều thay đổi.
Tứ “lời nguyền” này, thôn Đoỏng Pán đã xây dựng một hương ước, với những quy định đơn giản, ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa. Theo đó, rừng là chung của cả thôn, song nếu gia đình nào có lý do chính đáng, thì được phép chặt một số gỗ nhất định để làm nhà, tuy nhiên phải đóng một phần quỹ nhỏ cho thôn. Còn nếu ai tự động chặt cây, nếu bắt được, ngoài việc xử phạt rất nặng 1 cây 500.000 đồng, nếu chặt cây to thì mức phạt lên đến hàng triệu đồng, ngoài ra còn phải mổ lợn mời cả thôn ăn một bữa nữa mới xong…
Việc bảo vệ là thế, còn về phân chia lợi ích nếu cây bị gió đổ, già chết rất rõ ràng. Theo đó, thôn sẽ xin xã, huyện bán đấu giá, số tiền bán được sung công quỹ thôn, phục vụ cho việc tu sửa nhà văn hóa, đường sá và thăm hỏi ốm đau. Cách đây 2 năm, một cây nghiến bị bão quật đổ, thôn đã xin xẻ để lát cây cầu treo.
Từ hương ước của Đoỏng Pán, đến nay 13/13 thôn đều đã xây dựng hương ước riêng và lập miếu để thờ thần núi. Bốn thôn là Nà Sao, Pác Đa, Nặm Pản, Nà Cháu có rất nhiều nghiến mà dân làng được giao khoán bảo vệ, song từ năm 2004 đến nay, chỉ duy nhất có một trường hợp phá rừng ở thôn Nà Cháu phải xử phạt. Không chỉ tự răn bản thân phải bảo vệ rừng, giữ rừng, người dân nơi đây còn rất chú tâm đến việc giáo dục con cháu trong gia đình, hàng xóm bảo vệ rừng, đồng thời kiên quyết can ngăn khi phát hiện có đối tượng lạ, người phá rừng (Lao Động Xã Hội 3/2, Tr4) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam đã gửi một bản tường trình đến báo Tiền Phong về vụ việc sai phạm xây dựng nhà ở của gia đình ông ở rừng Hải Vân mà báo đề cập trong nhiều bài viết thời gian qua. Tướng Thạch cho rằng, về lý đã thấu, xin chấp hành pháp luật, chỉ mong chính quyền, nhân dân nghĩ đến “cái tình” của việc xử lý tháo dỡ biệt thự.
Tương tự ông Thạch, “đại gia” khai khoáng Ngô Văn Quang gọi điện cho các báo, bày tỏ qua báo chí xin lỗi người dân, chính quyền Đà Nẵng và cho phép được tiếp tục hoàn thiện dự án, sau đó tùy thuộc Đà Nẵng xử lý việc sử dụng.
Thiếu tướng Phan Như Thạch, trình bày: Tôi và gia đình đã nhận thức được việc tiến hành xây dựng ngôi nhà trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai. Khi có các quyết định đình chỉ thi công, gia đình đến nay đã thực hiện nghiêm túc. Gia đình cũng đã tích cực hợp tác cung cấp hồ sơ, giấy tờ, làm giải trình với các cơ quan chức năng.
Cũng theo ông Thạch, hiện nay, qua báo chí cũng như thông báo của UBND quận Liên Chiểu, gia đình đã được biết, sắp tới sẽ có quyết định công bố xử lý sai phạm, với hình thức là tháo dỡ ngôi biệt thự 3 tầng. Chắc chắn gia đình sẽ chấp hành đúng pháp luật. Tuy nhiên, ông Thạch cũng như gia đình trình bày thêm, việc xây dựng sai phạm kéo dài ngoài lỗi từ gia đình còn có nguyên nhân khách quan. Đó là vào các năm 2005 và 2011, gia đình ông đã tiến hành hoàn thiện những thủ tục, làm hồ sơ xin đổi mục đích sử dụng đất giao khoán để trồng rừng và phát triển kinh tế vườn cho phù hợp với quy hoạch. Hồ sơ đã được UBND thành phố tiếp nhận, gửi các sở, ban ngành tham mưu xử lý, chưa có phản hồi. Do chờ đợi quá lâu nên gia đình có phần nôn nóng, tiến hành xây dựng. “Việc sai phạm nằm trong tình hình chung của khu vực, có 40 hộ dân như thế”- ông Thạch nói.
Trong đơn, Thiếu tướng Thạch mong được cho xử phạt hành chính về việc xây nhà chưa có phép, sau đó xin giữ lại để ổn định sinh hoạt, khi nhà nước có nhu cầu thu hồi khu đất trên cho mục đích khác, gia đình cam kết tháo dỡ, bàn giao mà không nhận bồi thường.
Gọi điện cho báo chí để mong được giãi bày, ông Ngô Văn Quang – Giám đốc Cty TNHH Phước Minh, chủ biệt phủ ở đồi Chim Chim cũng xin nhận lỗi với chính quyền, đồng thời mong được xem xét cho giữ lại và sẽ hiến tặng nhà nước một công trình dự án du lịch có điểm nhấn ở rừng Hải Vân. “Hiện tại nhà nước vẫn chưa có kế hoạch sử dụng khu đất trên nên phương án phá dỡ công trình này theo tôi là chưa đến mức cần thiết. Việc tháo dỡ sẽ gây tốn kém, lãng phí tài sản của cá nhân và xã hội, cũng như ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh cũng xây dựng không phép như trên” - ông Quang bày tỏ.
Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, đã có ý kiến của lãnh đạo thành phố về việc xử lý vụ việc. “Quan điểm của thành phố là giao quận Liên Chiểu xử lý đúng pháp luật. Vì thế, ngày 4/2 (tức hôm nay), quận sẽ ra quyết định. Hình thức xử lý như văn bản quận đã đề xuất, gửi thành phố trước đó”.
Như báo cáo đề xuất hình thức xử lý của UBND quận Liên Chiểu, kể từ ngày 5/2 tới 10/3, cả hai gia đình ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang phải tự tháo dỡ những công trình vi phạm. Sau thời gian trên, nếu vẫn không chấp hành, chính quyền sẽ có biện pháp cưỡng chế.
Ông Dương Thành Thị cho hay, không riêng gì biệt thự ông Thạch, ông Quang mà trước khi ký một quyết định tháo dỡ một công trình của người dân, luôn luôn là một quyết định khó khăn. “Việc này cứ theo luật mà làm. Đầu tiên là phải tháo dỡ công trình vi phạm, sau đó chờ lãnh đạo thành phố có ý kiến tiếp theo” – ông Dương Thành Thị nói.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng Thái Thanh Hùng cho rằng, với những hộ gia đình đã sai phạm xây dựng trên đất rừng Hải Vân, cách tốt nhất bây giờ là chấp nhận các cách thức xử lý của chính quyền. “Hội Cựu chiến binh đã được thành phố trả lời là xử lý đúng pháp luật nên chúng tôi đang chờ xem”.
Một cán bộ lão thành tại CLB Thái Phiên (Đà Nẵng) cho rằng, pháp luật phải được thượng tôn. “Lẽ ra, với cương vị của một Thiếu tướng, một giám đốc công an, ông Thạch ngay từ đầu phải gương mẫu chấp hành, không để xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, ông và gia đình lại để xảy ra chuyện đáng tiếc. Việc xử lý nghiêm minh cũng là cách thể hiện sự tôn trọng phép nước”. (Tiền Phong 4/2)đầu trang(
Năm 2014 khép lại với kết quả đáng buồn đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam và nhiều doanh nghiệp khác trong ngành giấy.
Các chỉ tiêu về doanh thu, sản phẩm tiêu thụ, lợi nhuận, nộp ngân sách của Tổng công ty Giấy Việt Nam đều không đạt kế hoạch. Các đơn vị khác có liên kết với Tổng công ty như Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, Công ty cổ phần Giấy BBP…đều gặp khó khăn về tài chính và tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp ngành giấy đang lao đao vì áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt với giấy nhập khẩu và nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm.
Theo đánh giá, trong năm 2014 nhu cầu thị trường tiêu thụ giấy in, giấy viết thấp và giảm 12% so với năm 2013. Các sản phẩm của Tổng công ty Giấy Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với giấy nhập khẩu đang giảm giá bán để mở rộng thị phần tại Việt Nam. Lượng giấy in, giấy viết nhập khẩu tăng mạnh đến 32% so với cùng kỳ. Trước tình hình này, Tổng công ty đã phải chủ động giảm công suất sản xuất để tránh tồn kho cao. Các đơn vị sản xuất giấy in, giấy viết khác trong nước cũng buộc phải giảm công suất sản xuất giấy in, giấy viết đến gần 30% so với năm trước.
Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho rằng, những khó khăn về thị trường đã được nhìn thấy từ trước, vì người dân, doanh nghiệp đang xu thế sử dụng công nghệ thông tin, giấy in, giấy viết, giấy in báo sẽ giảm.
Các doanh nghiệp khác có liên kết với Tổng công ty Giấy Việt Nam cũng đều đang gặp khó khăn về tài chính và tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ, do phải  di dời ra khỏi nội thành và cùng lúc triển khai nhiều dự án sản xuất bột giấy, nên Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã phải tạm dừng hoạt động vì thiếu vốn. Các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, doanh thu của công ty trong năm 2014 chỉ đạt 50% kế hoạch. Công ty cổ phần Giấy Việt Trì chưa phát huy hết công suất, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt từ 94-98% kế hoạch đã được coi là khá thành công. Công ty cổ phần Giấy BBP chỉ đạt hơn 80% kế hoạch năm và lỗ 30 tỷ đồng.
Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu thương mại Phạm Tất Thắng chỉ ra rằng, cái gốc của vấn đề là chúng ta đã sử dụng công nghệ thấp, lạc hậu, thậm chí là công nghệ thải loại của Trung Quốc. Các chuyên gia từng cảnh báo doanh nghiệp về những công nghệ này, song họ không đồng tình và cho rằng phù hợp với trình độ sản xuất của mình. Nhưng đến khi nhìn thấy năng suất và chất lượng thua kém giấy nhập khẩu lại rất khó thay đổi, vì cần kinh phí đầu tư lớn mới có thể chuyển sang sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại.
Ngoài ra, nghịch lý tồn tại nhiều năm qua, đó là mỗi năm toàn ngành phải dùng tới 80% nguyên liệu phế thải để sản xuất giấy, 50% trong số đó là nhập khẩu, còn tỷ lệ giấy thu hồi trong nước đạt thấp. Đã có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về quy trình thu hồi, xử lý giấy loại được nghiệm thu đạt loại xuất sắc nhưng đến nay chưa áp dụng vào thực tế.
Bên cạnh đó, một yêu cầu khó đáp ứng, đó là những người thu mua ve chai, đồng nát phải có hóa đơn thì doanh nghiệp mua gom giấy phế thải mới được khấu trừ thuế đầu vào. Doanh nghiệp kiến nghị đã nhiều năm vẫn chưa được tháo gỡ. Trớ trêu hơn, Việt Nam đã vượt qua Australia để trở thành nước xuất khẩu dăm mảnh với khối lượng lớn sang Nhật Bản, Trung Quốc nhưng giá trị thu được rất thấp. Sau đó, doanh nghiệp lại nhập khẩu bột giấy với giá cao từ nước ngoài về để sản xuất giấy. Với cung cách làm ăn như vậy, từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp, khi nào ngành giấy Việt Nam mới vươn lên cạnh tranh ngang bằng với các nước trong khu vực?
Theo Hiệp hội Giấy Việt Nam, lượng giấy sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 60% nhu cầu sử dụng, còn lại 40% là nhập khẩu, trong đó chủ yếu là những sản phẩm giấy cao cấp trong nước chưa sản xuất được. Trước áp lực hội nhập, thuế suất giấy nhập khẩu từ các nước ASEAN, Trung Quốc đều là 0% thì việc giữ thị phần đối với các doanh nghiệp trong nước là vô cùng khó khăn, nếu các doanh nghiệp không nhanh chóng tái cơ cấu, xác định lại nhu cầu của các phân khúc sản phẩm để có chiến lược đầu tư phù hợp. (Đại Biểu Nhân Dân 4/2) đầu trang(
Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Trinh - Giám đốc Công ty cổ phẩn Lầm sản xuất khẩu Đà Nẵng cho biết, ngành chế biến gỗ gia dụng xuất khẩu (chủ yếu là bàn ghế) đang có dấu hiệu phục hồi, thị trường các nước đang dần ổn định trở lại. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ ổn định sản xuất và tạo bức phá mới.
Theo ông Trinh, những năm trước, hoạt động của các DN chế biến lâm sản xuất khẩu ở miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng gặp khó khăn do tác động của yếu tổ thị trường, nguyên liệu... Không ít DN đã không thể trụ lại.
Cách đây 3-4 năm, công ty của ông Trình cũng lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sản xuất đình trệ, kinh doanh thua lỗ, lao động mất việc... Nhưng từ năm 2013 đến nay, hoạt động của công ty khởi sắc hẳn lên do ký kết được nhiều hợp đổng xuất khẩu bàn, ghế gỗ gia dụng lớn với các đối tác châu Âu. Doanh thu hàng năm không ngừng tăng lên, năm 2013 đạt gần 38 tỷ đồng. Năm 2014 được xem là năm thành công nhất của Công ty cổ phẩn Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng, doanh thu tăng lên gần gấp 2 lần với với năm trước. Công ty đã xuất khẩu trên 100 Container bàn ghế các loại, với giá trị 2,4 triệu USD...
“Nhờ công việc ổn định nên công ty giải quyết việc làm cho trên 230 lao động với mức thu nhập cao. Các chế độ BHXH, BHYT của người lao động được DN thực hiện đầy đủ. Ngoài việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội do Hội DN quận Cẩm Lệ tổ chức và do DN mình tự tổ chức tại địa phương...” - ông Trinh chia sẻ thêm.
Công ty đang tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua sản xuất sôi nổi trong toàn công ty. Với việc thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc khách hàng nên công ty đã tạo được sự tin cậy của đối tác nước ngoài. Hiện công ty đã ký đơn hàng sản xuất với các đối tác đến hết tháng 6.2015. Mục tiêu trong năm nay là tăng trưởng từ 10 - 15%, mở rộng thị trường và đặc biệt là mở hướng sản xuất sản phẩm bàn ghế phục vụ thị trường nội địa. (Nông Thôn Ngày Nay 3/2, Tr12) đầu trang(
Với tổng diện tích 28.509 ha rừng (tỉnh Lào Cai 21.009 ha, tỉnh Lai Châu 7.500 ha), nằm trên địa bàn 6 xã gồm: San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và một phần các xã Trung Đồng, Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).
Trong năm qua VQG Hoàng Liên đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan tập trung tuyên truyền phổ biến các nội dung về Chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; các quy định của Tỉnh về quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng thôn bản, các văn bản liên quan về Chính sách chi trả tiền DVMTR tới từng người dân.
Tổng số hộ nhận khoán bảo vệ rừng năm 2012, 2013 trên địa bàn VQG Hoàng Liên là 1.656 hộ, trong đó trên 30% hộ gia đình là hộ nghèo. Tổng diện tích đủ điều kiện chi trả DVMTR năm 2012, 2013 là gần 8 nghìn ha nằm trên địa bàn 15 thôn bản thuộc 4 xã của Huyện Sa Pa. Trong năm 2014, VQG Hoàng Liên đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của năm 2012 và năm 2013 gần 2,6 tỷ đồng với đơn giá là 137 nghìn đồng/ha/năm(2012) và 191 nghìn đồng/ha/năm( 2013).
Vườn Quốc gia Hoàng Liên cũng đã rà soát xác định: Tổng số hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn VQG Hoàng Liên năm 2014 là 2.040 hộ dân ở 19 thôn bản; tổng diện tích đủ điều kiện chi trả DVMTR năm 2014 là gần 18 nghìn ha với số tiền chi trả là hơn 4,5 tỷ đồng, đơn giá là 256 nghìn đồng/ha/năm. Số tiền này sẽ được Vườn quốc gia Hoàng Liên chi trả trong  năm 2015.
Việc triển khai, thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên diện tích do Vườn Quốc gia Hoàng Liên quản lý, đã mang lại những hiệu quả nhất định, từng bước đi vào cuộc sống, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng nhất là đồng bào các dân tộc ở các vùng miền núi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn phát triển bền vững tài nguyên rừng. (Laocai.gov.vn 3/2)đầu trang(
Việc chế sản xuất viên nén gỗ đang phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố do thị trường xuất khẩu mở rộng. Tại Bắc Kạn, đến thời điểm này đã có 5 nhà đầu tư đặt vấn đề xây dựng nhà máy mở ra triển vọng mới trong phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản.
Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Đông Bắc là doanh nghiệp đầu tiên có giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại Bắc Kạn. Dự án sẽ xây dựng nhà máy có công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm trên diện tích đất 20.000m2. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng với dây chuyền máy móc nhập ngoại đồng bộ từ Cộng hòa Séc.
Theo thông tin từ công ty này thì, so với than đá, nhiệt viên nén gỗ đạt 70% nhưng giá thành chỉ bằng 45%; so với dầu DO, nhiệt viên nén gỗ đạt 48% nhưng giá thành chưa bằng 30% do đó rất tiết kiệm lại không ô nhiễm môi trường. Viên nén gỗ sau đốt ra tro có thể sử dụng làm phân bón cho cây trồng vì thế không gây lãng phí.
Một điểm rất đáng lưu ý là việc Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Đông Bắc khẳng định có thể sử dụng nguyên liệu đầu vào là bã dong riềng sau chế biến. Đây có thể coi là một bước đột phá đối với xử lý bã thải dong riềng, nhất là khi chế biến dong củ đang phát triển mạnh tại tỉnh. Ngoài ra, nguyên liệu đầu vào của nhà máy có thể sử dụng toàn bộ phế liệu từ gỗ để chế biến cũng là điều kiện rất tốt cho tiêu thụ rừng trồng toàn diện.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm này lớn. Hiện tại, công ty đã giao dịch với một số nhà nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… do đó toàn bộ sản phẩm sẽ được bao tiêu hết. Những điểm nổi bật này là cơ sở để UBND tỉnh thực hiện chủ trương khuyến khích công nghiệp chế biến nông, lâm sản thông qua việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án.
Thông tin từ Phòng Đăng ký Kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn) cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận về chủ trương cho Công ty Cổ phần HAN VN thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến viên nén gỗ tại Ngân Sơn. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh trong ngày 03/02/2015, công ty đã báo cáo sẽ đầu tư xây dựng nhà máy có quy mô khá lớn với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Nếu đi vào triển khai có thể nói đây sẽ là một “cú hích” lớn đối với tăng trưởng công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến lâm sản nói riêng của tỉnh.
Theo thông tin từ Phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương Bắc Kạn), đến nay trên toàn tỉnh, ngoài Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Đông Bắc và Công ty Cổ phần HAN VN còn có 3 doanh nghiệp khác đặt vấn đề đầu tư xây dựng nhà máy chế biến viên nén gỗ xuất khẩu. Đó là các Công ty Cổ phần Hà Gia Group xin đầu tư tại Chợ Đồn; Công ty TNHH Khoáng sản và Phát triển rừng Bắc Kạn xin đầu tư tại Chợ Mới; Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng xin đầu tư tại Ngân Sơn. Tổng công suất của tất cả các nhà máy này nếu đi vào hoạt động vào khoảng 200.000 tấn sản phẩm/năm.
Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận về địa điểm xây dựng nhà máy của Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Đông Bắc tại xã Chu Hương, Ba Bể. Khi công ty lập xong hồ sơ đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh sớm triển khai cấp đất cho công ty. Như vậy, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã vào cuộc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án sau khi có giấy chứng nhận đầu tư.
Việc có nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư các dự án sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tại tỉnh cho thấy tiềm năng rừng trồng cũng như chủ trương khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến của Bắc Kạn đang được đánh giá cao. Nguyên liệu chủ yếu sử dụng để sản xuất viên nén gỗ chủ yếu từ cây, gỗ hoặc các phế phẩm từ cây, gỗ, dăm gỗ, mùn cưa… được xay, nghiền mịn và nén lại thành từng viên theo quy cách. Đây là một điều kiện mở so với yêu cầu cao hơn của các nhà máy chế biến ván ghép thanh hay chế biến đũa xuất khẩu.
Nhưng cũng phải thấy rằng, trong một thời gian ngắn sẽ có những khó khăn trong việc cân đối nhu cầu nguyên liệu trước mắt và lâu dài. Việc nguyên liệu đầu vào sử dụng gỗ đa dạng từ cành cho tới thân có thể khiến xảy ra tình trạng người trồng rừng “bán rừng non” như đã xảy ra với các cơ sở chế biến gỗ bóc. Ngoài ra, lượng điện năng tiêu tốn trong sản xuất viên nén gỗ cũng rất lớn đòi hỏi có hạ tầng lưới điện tốt.
Những vấn đề này đặt ra yêu cầu phải có quy hoạch cụ thể việc xây dựng các nhà máy chế biến viên nén gỗ. Hiện tại, tỉnh đã ban hành quy hoạch các cụm công nghiệp ở các địa bàn. Việc bố trí các nhà máy vào các cụm công nghiệp là điều cần quan tâm. Ngoài ra, cần sớm có định hướng thu mua nguyên liệu đầu vào tránh tình trạng tranh mua, tranh bán; định hướng liên kết giữa các nhà máy chế biến gỗ và chế biến dong riềng để tiêu thụ gỗ phế phẩm, bã thải dong riềng phục vụ sản xuất viên nén. (Báo Bắc Cạn 3/2) đầu trang(
Ngày 31/1, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận làng nghề chế biến gỗ thành khí và đồ mộc dân dụng Phù Lao.
Nghề chế biến gỗ thành khí và đồ mộc dân dụng Phù Lao, xã Sơn Thủy có từ rất lâu và được phát triển mạnh từ năm 2007. Ban đầu chỉ có một vài hộ sản xuất nhỏ lẻ sau đó được nhân rộng trên địa bàn. Đến nay, làng nghề đã có 262/710 hộ làm nghề với 556 lao động, mỗi năm sản xuất được trên 1.652,00 tấn sản phẩm gỗ thành khí, hàng nghìn m3 bìa bắp, mùn cưa, chất đốt sản phẩm phụ khác.
Làng nghề sản xuất các loại gỗ ván Coffa, hoành, xà phục vụ cho các công trình xây dựng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Sơn Tây, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và các xã, huyện lân cận. Với thu nhập là 15.672 triệu đồng, chiếm 52% tổng thu nhập của làng, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng/năm, nghề chế biến gỗ thành khí, đồ mộc dân dụng Phù Lao, xã Sơn Thủy đã trở thu nhập chính của nhân dân nơi đây.
Để duy trì và phát triển danh hiệu, mở rộng thị trường, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, làng nghề chế biến gỗ thành khí và đồ mộc dân dụng Phù Lao, xã Sơn Thủy tiếp tục đầu tư nâng cấp cải thiện máy móc, các thiết bị phục vụ cho sản xuất; mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng từ 12-15%/năm…
Việc được công nhận là làng nghề chế biến gỗ thành khí và đồ mộc dân dụng Phù Lao sẽ góp phần quảng bá thương hiệu, thế mạnh phát triển kinh tế của người dân nơi đây, tạo điều kiện để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Tại lễ đón nhận, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy đã trao Bằng công nhận cho làng nghề chế biến gỗ thành khí và đồ mộc dân dụng Phù Lao, xã Sơn Thủy. (Phutho.gov.vn 3/2)đầu trang(
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc xây dựng mô hình phát triển cây mắc ca ở vùng Tây Bắc.
Xét đề nghị của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản chế biến; ý kiến của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng mô hình liên kết trồng cây mắc ca gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp vùng Tây Bắc.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến và các tỉnh Tây Bắc triển khai thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc ca gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo quy định tại Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ đánh giá để phát triển rộng cho toàn vùng Tây Bắc. (VGPNews 3/2)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ hổ của Trung Quốc đang gây ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn loài động vật hoang dã này.
2/2 vừa qua, khoảng 100 chuyên gia và các quan chức của 13 quốc gia đã có mặt tại Kathmandu, Nepal để tham dự Hội nghị “Hướng tới chấm dứt săn bắt động vật trái phép”. Hội nghị được chính phủ Nepal và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đồng tổ chức để tìm ra một kế hoạch nhằm chấm dứt nạn săn trộm tại Châu Á.
Ông Mike Baltzer, một nhà lãnh đạo của WWF đã ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh trong việc bảo tồn loài hổ khi chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, ông cho biết: "Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ hổ của người dân Trung Quốc là rất lớn và điều này khiến cho vấn đề bảo tồn trở nên rất khó khăn."
"Chúng tôi đã hoàn tất việc giảm thiểu nạn săn trộm ở một số nước. Song, chúng tôi vẫn chưa thành công trong việc giảm thiểu nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã của người dân.", ông Anil Manandhar, chủ tịch của WWF Nepal chia sẻ với các phóng viên sau buổi khai mạc Hội nghị.
Các chuyên gia cho biết việc giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã là vô cùng quan trọng. Nếu không làm được điều đó thì việc kiểm soát nạn săn bắn trái phép ở một số nước sẽ chỉ làm tăng gia tăng vấn đề ở nơi khác – những quốc gia có lực lượng chống săn bắt trái phép làm việc chưa hiệu quả.
"Những người giàu có ở Trung Quốc cho rằng việc sử dụng các sản phẩm từ hổ là hành động khẳng định đẳng cấp của họ. Đó là một vấn đề về mặt nhận thức và chúng ta không thể thay đổi nó chỉ sau một đêm," ông Baltzer chia sẻ bên lề hội nghị. "Việc giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tập trung ngăn chặn nạn săn bắt trái phép. Nếu không, mọi hành động của để cứu lấy loài hổ đều sẽ là quá muộn."
Nhiều thập kỷ qua, môi trường sống bị thu hẹp và nạn buôn bán động vật trái phép là những lý do chính kiến cho số lượng cá thể hổ trên toàn thế giới giảm từ 100.000 con xuống còn 3000 con. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, xưởng hổ được coi là một loại thần dược để tăng cường sức khỏe. Trong khi đó, một bộ da hổ có thể bán với giá 16.000 USD ngoài “chợ đen”.
Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Ấn Độ và Nepal là hai quốc gia đang có những biện pháp quyết liệt nhằm bảo tồn loài hổ. Theo báo cáo hồi tháng Một vừa qua, số lượng cá thể hổ tại Ấn Độ đã tăng 30% so với năm 2010. Trong khi đó, lượng cá thể hổ ở Nepal đã tăng hơn 60% so với thời điểm đầu thập niên 2010.
Năm 2010, các quốc gia như: Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nga, Thái Lan và Việt Nam đã thống nhất đưa ra kế hoạch tăng gấp đôi số lượng cá thể hổ của quốc gia mình lên gấp đôi vào năm 2022. (Thế Giới & VN 3/2) đầu trang(/..
Biên tập: Hương Giang