|
Ngày 03 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
31.1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng do hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Hai người bị xử phạt gồm: Trần Hướng (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Văn Luật (39 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Bảo Lộc).
Cụ thể, ông Trần Hướng bị phạt 100 triệu đồng vì vận chuyển lâm sản trái pháp luật 9,655 m3 gỗ tròn, chủng loại thông 2 lá dẹt (nhóm IIA), nộp hơn 716 triệu đồng (tương đương với giá trị ô tô biển số 49C-039.46 vi phạm) vào ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Luật bị phạt 100 triệu đồng vì có hành vi khai thác rừng trái phép 10,428 m3 gỗ tròn, chủng loại thông 3 lá (nhóm IV). Đồng thời, ông Luật còn bị phạt 40 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép 6,313 m3 gỗ tròn, chủng loại thông 3 lá và bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước 300 triệu đồng (tương đương phương tiện ô tô vi phạm mang biển kiểm soát 49H-5390). (Thanh Niên 31/1)đầu trang(
Đợt tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và thao diễn kỹ năng CCR cho các đơn vị quản lý rừng tràm trên khu vực huyện Trần Văn Thời, diễn ra tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 28/1–1/2/2015).
Đợt tập huấn lần này do Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh tổ chức, có sự tham gia của trên 160 thành viên thuộc 14 tổ máy bơm chữa cháy đến từ các đơn vị trên lâm phần và các doanh nghiệp thuê đất, Nông trường 402, Công ty Khí Cà Mau…
Không chỉ được triển khai các văn bản về PCCCR mùa khô năm 2015 mà các học viên còn được hướng dẫn các thao tác kỹ thuật trong vận hành, sử dụng, sửa chữa, bảo quản thiết bị máy bơm, vòi chữa cháy. Đồng thời, triển khai đội hình CCR bằng máy bơm công suất lớn, thao diễn kỹ năng chiến thuật CCR và CNCH khi tham gia CCR. (Báo Cà Mau 1.2)đầu trang(
2/2, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại các lưu vực hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, nghiêm cấm việc sử dụng ghe, thuyền, các phương tiện vận tải đường thủy khác hoạt động trong các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh khi chưa có đăng ký, đăng kiểm và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Chỉ cấp phép cho các phương tiện hoạt động trên các lòng hồ thủy điện của các cơ quan chức năng Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc các đơn vị để thi công các công trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các trường hợp khác phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh giao lực lượng Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện việc quản lý ghe, thuyền, các phương tiện vận tải đường thủy khác hoạt động trên các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, hoạt động trái phép.
UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra, thống kê toàn bộ các ghe, thuyền, phương tiện vận tải đường thủy khác đang hoạt động trên các lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn quản lý; đồng thời kiểm tra thủ tục về đăng ký, đăng kiểm của các loại phương tiện này, trường hợp chưa có đăng ký, đăng kiểm thì yêu cầu dừng hoạt động, nếu vi phạm thì tịch thu phương tiện. Chỉ đạo cơ quan tham mưu thu hồi các giấy phép kinh doanh đã cấp không đúng quy định tại Chỉ thị này, và phải hoàn thành trước ngày 20/02/2015, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo.
Có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan thuộc huyện chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đường thủy hoạt động trên các lòng hồ thủy điện, xử lý nghiêm các hành vi đưa người, phương tiện, dụng cụ vào hoạt động trái phép trong các lưu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (kể cả các diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa được tích nước).
Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương (cấp xã) và các cơ quan, đoàn thể… phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân không được sử dụng các loại phương tiện như ghe, thuyền máy, bích xy… để làm phương tiện lưu thông trên lòng hồ với bất kỳ mục đích gì nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác cấp tỉnh để kiểm tra việc triển khai thực hiện của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị này. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng tham mưu chính quyền địa phương triển khai việc kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ ghe, thuyền và các phương tiện đường thủy khác hoạt động trên lòng hồ thủy điện tại các lưu vực rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xử lý nghiêm, triệt để các hành vi đưa người, phương tiện vào rừng và đất rừng trái phép theo Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chủ động phát hiện và tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo ngành chức năng xử lý các hoạt động trái phép trên các diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cấp huyện không tham mưu cấp phép đăng ký kinh doanh cho ghe, thuyền và các phương tiện vận tải đường thủy khác hoạt động trên các lòng hồ thủy điện thuộc các lưu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp có dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh). Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát lại các loại giấy phép đã cấp cho ghe, thuyền và các phương tiện vận tải đường thủy khác hoạt động trên các lòng hồ thủy điện thuộc lưu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Nếu không đúng nội dung Chỉ thị này thì đề nghị thu hồi giấy phép.
Cuối cùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tất cả phương tiện đường thủy lưu thông trong các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh. Xử lý triệt để các phương tiện lưu thông trái phép nhằm ngăn chặn, hạn chế việc gây tai nạn và mất an toàn cho nhân dân; đồng thời cử lực lượng phối hợp, hỗ trợ với Kiểm lâm, các đơn vị chức năng liên quan trong việc xử lý các phương tiện hoạt động trái phép trên các lòng hồ thủy điện khi có yêu cầu.
Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai liên tục các giải pháp nên tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã từng bước được kiểm soát, ngăn chặn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng việc tích nước của các lòng hồ thủy điện để đưa ghe, thuyền vận chuyển người, dụng cụ, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm… vào rừng để khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Trong khi đó, công tác quản lý giao thông thủy trên các lòng hồ thủy điện ở các địa phương đang còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhiều địa phương cấp phép cho các ghe, thuyền hoạt động trên lòng hồ chưa đúng với các quy định của nhà nước.
Những bất cập nêu trên đang tiềm ẩn nguy cơ thành các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm, khoáng sản trái phép và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người dân khi lưu thông trên các lòng hồ thủy lợi, thủy điện. (Quangnam.gov.vn 2/2)đầu trang(
Hơn 1.000ha rừng thông nằm dưới chân đèo Mang Yang thuộc địa phận xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ được xem là trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hanh hiện nay. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, huyện Đăk Pơ đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng.
Những ngày này, hàng chục cán bộ kiểm lâm địa bàn, các tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng và người dân tại chỗ thường xuyên có mặt khu vực rừng thông này để vệ sinh rừng, phát dọn và tiến hành đốt trước có điều khiển đối với những diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Đây là việc làm hết sức cần thiết, bởi hầu hết diện tích rừng thông nằm ở khu vực đèo Mang Yang có địa hình đồi dốc cao, cách xa nguồn nước, điều kiện di chuyển phức tạp, nếu xảy ra cháy thì việc khống chế ngọn lửa sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Phan Thanh Hải ,Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc An Khê nói: “Đối với đơn vị chủ rừng thì chúng tôi đã xây dựng phương án phòng chống cháy rừng, xây dựng các tổ đội chữa cháy rừng, chủ yếu nòng cốt là các tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng. Bên cạnh đó thì có lực lượng dân quân du kích, các tổ đội phòng chống cháy rừng ở địa phương phối hợp. Với trách nhiệm của đơn vị chủ rừng thì chúng tôi phối hợp với Ban chỉ huy PCCR cấp xã củng cố các tổ đội ngay tại cơ sở. Nếu xảy ra cháy thì chúng tôi có thể huy động lực lượng lên tới vài trăm người.
Theo nhận định, hơn 1.000ha rừng thông ở khu vực đèo Mang Yang, nằm sát quốc lộ 19 có đông phương tiện và người dân đi lại, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn nếu mỗi người dân lơ là, chủ quan trong khi sử dụng lửa. Nhận thức rõ vấn đề này, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đã củng cố và thành lập 4 tổ canh cửa rừng, 5 tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra tại các tiểu khu trọng điểm dễ xảy ra cháy. Đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định mà Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng cấp huyện yêu cầu.
Ông Bùi Văn Nghĩa, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đăk Pơ cho biết: “ Với trách nhiệm là ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, ngay từ đầu mùa khô chúng tôi đã chủ động tham mưu cho chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị các phương an phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô. Thứ 2 chúng tôi yêu cầu các chủ rừng triển khai các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như làm đường băng cản lửa, phát đối trước có điều khiển để giảm vật liệu cháy để hạn chế khả năng cháy rừng xảy ra. Thứ 3 là chúng tôi sẽ tổ chức, yêu cầu các ban chỉ huy chữa cháy rừng cấp xã thành lập các tổ đội xung kích chữa cháy rừng. Ngoài ra chúng tôi cũng chủ động phối hợp với 2 đơn vị quân đội trên địa bàn để khi xảy ra cháy có thể huy động lực lượng triển khai phương án 4 tại chỗ. Trong mùa cao điểm thì 3 lực lượng gồm Ban quản lý rừng, UBND xã và kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên rừng, các vùng trọng điểm để kịp thời phát hiện cháy rừng có thể xảy ra, đồng thời vận động bà con sống gần rừng phải sử dụng lửa cẩn thận, khi đốt nương rẫy phải có sự giám sát của lực lượng kiểm lâm cũng như chủ rừng tại chỗ”.
Tây Nguyên hiện đang bước vào đỉnh điểm của nắng nóng và dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy với những giải pháp và việc làm mà huyện Đăk Pơ, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê triển khai là việc làm hết sức cần thiết, qua đó góp chủ động và ngăn chặn kịp thời không để cháy rừng xảy ra bất ngờ…(Đài PTTH Gia Lai 31/1)đầu trang(
Đã có hơn 80 con gấu chết trong vòng một năm qua ở các trại nuôi gấu tư nhân ở Quảng Ninh. Ngay sau khi dư luận lên tiếng, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc và xác minh nguyên nhân dẫn đến gấu bị chết là do tuổi gấu sắp hết vòng đời.Ông Phạm Văn Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh khẳng định: Qua kiểm tra thực tế tại 2 cơ sở nuôi gấu tại khu Cầu Trắng, phường Đại Yên (thành phố Hạ Long) và cơ sở nuôi gấu ở khu Đường Ngang, phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) thì cơ bản các chủ nuôi gấu đã chấp hành đúng theo các quy định của pháp luật trong quản lý gấu nuôi về điều kiện chuồng trại, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Không phát hiện các chủ nuôi gấu có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý gấu nuôi nhốt tại các cơ sở trên.
Hơn 80 con gấu chết trong vòng 1 năm ở các trại nuôi gấu tư nhân trên địa bàn Quảng Ninh chủ yếu do suy dinh dưỡng, bệnh tật. Nhiều con gấu đang bị bỏ đói là thực trạng đáng báo động tại các trại nuôi gấu tư nhân ở Quảng Ninh.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh: Việc quản lý nhà nước về gấu nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh là nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật; thể hiện sự kiên quyết, không bao che của chính quyền tỉnh Quảng Ninh đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ gấu nuôi nhốt.
Các cơ quan liên quan có nhiều biện pháp để phối hợp tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về gấu nuôi; đã chú trọng tăng cường phối hợp và tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật về bảo vệ loài gấu; tăng cường phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm đối với chủ nuôi gấu, vi phạm của các cá nhân, đơn vị tổ chức đưa đón khách vào tham quan trại gấu. Từ tháng 8/2014 đến nay, tình trạng các đoàn lữ hành tham quan trại gấu, lợi dụng mua bán mật gấu trái phép đã chấm dứt.
Riêng năm 2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với tổ chức Động vật châu Á thực hiện 2 đợt tuyên truyền về bảo vệ gấu trên địa bàn thành phố Hạ Long; mời các chuyên gia, bác sỹ thú y người nước ngoài thuộc Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo phối hợp tư vấn, khám sức khỏe cho gấu tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên.
Quản lý nhà nước tốt là vậy, chủ trang trại gấu cũng chẳng vi phạm pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ gấu. Song nghịch lý là số gấu bị chết ở các trại nuôi ngày một gia tăng. Mới đây, ngày 28/1/2015, tại trại nuôi gấu của gia đình ông Nguyễn Trọng Bờ (ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long) đã có thêm hai con gấu bị chết.
Cuối tháng 1 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh chính thức công bố nguyên nhân gấu chết là do hầu hết các cá thể gấu nuôi nhốt trên địa bàn đều có độ tuổi trung bình từ 15 – 20 tuổi, sắp hết vòng đời, trong khi đó, điều kiện kinh tế của các chủ nuôi gấu gặp khó khăn, dẫn tới việc chăm sóc, chế độ ăn dinh dưỡng không đảm bảo.
Điều kiện sống của gấu nuôi tồi tệ. Phương pháp chăn nuôi không phù hợp, gấu hoàn toàn bị nuôi nhốt trong các lồng sắt chật chội. Gấu ở một số trại đã bị bỏ đói trầm trọng, bị suy dinh dưỡng nặng, căng thẳng, bị suy giảm hệ miễn dịch và nhiều bệnh về tiêu hoá... là đánh giá của chuyên gia khám sức khỏe cho số gấu trên.
Theo kết quả khám sức khỏe cho gấu của Tổ chức Động vật Châu Á tại văn bản số 90 CV/AAF-VN ngày 27/11/2014 và báo cáo đánh giá kết quả khám sức khỏe cho gấu của Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo: Toàn bộ số gấu tại 3 trại gấu được khám sức khỏe đều có tình trạng suy dinh dưỡng ở cấp độ nặng, gấu bị suy kiệt về sức khỏe và có dấu hiệu bị sừng hóa ở lòng bàn tay, bàn chân; đa số các cá thể gấu đều có vết thương trên cơ thể; nhiều cá thể gấu bị sứt mẻ, sún răng và có biểu hiện bất ổn về thần kinh… Nếu đánh giá sức khoẻ từ 0 đến 5, số gấu đã kiểm tra trung bình chỉ đạt chỉ số 1,1 (0 là suy dinh dưỡng nghiêm trọng, 5 là béo phì).
Tất cả số gấu chết đều được chủ nuôi gấu thông báo cho các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác định nguyên nhân gấu bị chết, mã số chíp điện tử, lập hồ sơ và tổ chức tiêu hủy kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
Để có giải pháp giải quyết dứt điểm số gấu nuôi trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Văn Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh đề nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có phương án di chuyển toàn bộ số gấu nuôi từ tỉnh Quảng Ninh đến các trung tâm cứu hộ đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Ông Phát cũng đề nghị, Bộ cần xem xét cơ chế tài chính hợp lý cho các chủ nuôi, nhằm cứu hộ bảo tồn số gấu còn lại sắp hết vòng đời.
Như vậy, số phận của những cá thể gấu ở các trại nuôi ở Quang Ninh vẫn đang phụ thuộc vào những động thái sớm hay muộn của cơ quan chức trong thời gian tới. (Tin Tức 3/2)đầu trang(
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Hiện nay, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang bước vào thời kỳ cao điểm về cháy rừng, hầu hết những diện tích rừng của các địa phương trong khu vực có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, cháy rừng đã xảy ra ở một số địa phương.
Theo nhận định của Tổng cục Lâm nghiệp và dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trong thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, trọng điểm là tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước và Lâm Đồng…
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh nêu trên tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó chú trọng việc thực tập phương án sát với tình hình thực tế tại địa phương, tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy rừng, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân và người tham gia chữa cháy rừng.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân. Hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy đúng quy hoạch, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.
Tổng cục Kiểm lâm cũng nhấn mạnh, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đề xuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (VGPNews 2/2)đầu trang(
Những năm qua, đồng bào Bana làng K3 thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, đã làm tốt công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng (QLBVR). Nhờ đó, những cánh rừng phòng hộ nơi đây ngày càng thêm xanh.
Bao đời nay, không gian cư trú và đời sống tinh thần của người Bana gắn liền với rừng nên người dân làng K3 vẫn xem bảo vệ rừng như bảo vệ cuộc sống của họ. Câu nói đầy tự hào: “Rừng còn, làng còn” của đồng bào nơi đây đã ngấm sâu vào ý thức mỗi thế hệ.
Làng K3 có 117 hộ với 384 nhân khẩu, trong đó có 76 hộ đồng bào Bana. Thời gian qua, để công tác QLBVR tại địa phương ngày càng tốt hơn, ngành Nông nghiệp tỉnh đã giao khoán QLBVR cho dân làng, với diện tích gần 532 ha, mức hỗ trợ là 300 ngàn đồng/ha, mỗi nhân khẩu được nhận khoán 2,7 ha rừng để quản lý bảo vệ. Ngoài việc nhận hỗ trợ tiền QLBVR, người dân còn có các quyền lợi khác như: khai thác các sản phẩm phụ, trồng thêm các loài cây trồng có giá trị kinh tế dưới tán rừng…
Theo ông Đinh Giới, Trưởng thôn K3, diện tích rừng ở đây được quản lý, bảo vệ khá tốt là nhờ chính sách giao khoán QLBVR cho người dân. Đáng mừng nhất, tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy nay đã giảm đáng kể. Nhờ đó, hàng năm, ngoài số tiền Nhà nước hỗ trợ cho công tác QLBVR, người dân có thêm thu nhập từ việc phát triển trồng trọt, chăn nuôi nên số hộ trong diện đói nghèo tại địa phương cũng giảm thấy rõ.
“Hiện nay, các gia đình trong làng đã cùng nhau thành lập các nhóm bảo vệ rừng với 10-15 hộ tham gia. Nhiệm vụ của nhóm là luân phiên tổ chức tuần tra, canh gác để giữ rừng. Không chỉ đoàn kết bảo vệ rừng được giao, dân làng còn cải tạo đất sản xuất trên những nương rẫy cũ để đưa vào trồng các loại cây lương thực ngắn ngày hoặc trồng các loại cây lâm nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế, thêm thu nhập” - ông Giới phấn khởi cho thêm biết.
Điểm nổi bật nữa, trong công tác giữ rừng ở K3 là công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh. Cán bộ phụ trách địa bàn luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời. Do vậy, trong năm 2014, tình trạng khai thác, chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng và đốt cháy rừng ngày càng hạn chế và từng bước chấm dứt. Diện tích rừng phòng hộ được bảo vệ tốt, đã có tác động thuận lợi cho việc tích trữ nước cho các công trình thủy lợi và bảo vệ hệ sinh thái đầu nguồn cho các hồ thủy điện Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B và hồ chứa nước Định Bình.
Về K3 vào một ngày trung tuần tháng Chạp, chứng kiến màu xanh ngút ngàn của diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn ở đây mới thấy được hiệu quả của việc giao khoán QLBVR tại địa phương.
Ông Trần Trọng Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, nhận xét: “Nhờ giao khoán QLBVR mà người dân K3 ai cũng hiểu việc giữ rừng góp phần giữ nước cho các hồ thủy điện, thủy lợi ở đầu nguồn; chống lũ quét, xói mòn đất, đảm bảo điều hòa nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Vì vậy, ngoài việc tuân thủ nghiêm Luật Bảo vệ - Phát triển rừng, bà con còn xây dựng hương ước giữ rừng riêng tại địa phương như tuyệt đối không được đốt phá rừng làm rẫy, lập các tổ phòng cháy chữa cháy rừng để kịp thời dập tắt các đám cháy rừng xảy ra…”.
Ông Nguyễn Sơn Tùng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, nhìn nhận: K3 là một trong số ít địa phương làm tốt công tác chăm sóc, QLBVR. Ý thức bảo vệ rừng của người dân nơi đây rất cao. Để bảo vệ tốt hơn tài nguyên rừng, hàng năm, ngành Nông nghiệp tỉnh kịp thời giao khoán rừng và đất rừng cho các hộ gia đình ở địa phương đảm nhận; chú trọng thiết kế và chỉ đạo thi công các hạng mục trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tu sửa, xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh, hệ thống bảng tuyên truyền. Bên cạnh đó, qua các hoạt động lồng ghép, lực lượng Kiểm lâm và người dân làng K3 xây dựng mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp, tạo điều kiện cho bà con sống ở vùng cao phát triển mô hình quản lý rừng cộng đồng, phát triển lâm sinh bền vững, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế từ việc nhận khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. (Báo Bình Định 31/1)đầu trang(
Để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời tình huống cháy rừng xảy ra trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi (2015), tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Ban chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố, các chủ rừng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống cháy, bảo vệ rừng.
Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các sở, ban ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm và cố gắng của chủ rừng, các tầng lớp nhân dân đã có bước chuyển biến tích cực.
Tại Nghị định 119/2006/NĐ-CP, việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), phát triển rừng và đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.
Năm 2014, Chi cục kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 250/KH-UBND về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Ngọ; Phê duyệt 08 Quyết định liên quan đến quy hoạch, quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh…
Cùng với đó, Chi cục tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các văn bản của nhà nước, của tỉnh về việc bảo vệ và phát triền rừng. Hướng dẫn chính quyền cơ sở, thôn nhằm tuyên truyền và ký trên 210 bản cam kết bảo vệ rừng để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về rừng, kinh doanh động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Vĩnh Phúc đã mạnh tay xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và lâm sản trên địa bàn tỉnh. Nêu cao nhận thức và trách nhiệm của chủ rừng, chủ các cơ sở kinh doanh và chếc lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã ngày càng đầy đủ hơn.
Triển khai thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ tác phòng, lề lối làm việc, chấp hành pháp luật và nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị. Lập hồ sơ thiết kế trồng rừng, chăm sóc và bảo về khai thác rừng của các dự án tại các huyện, thị xã.
Tổ chức nhiều đợt kiểm tra, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền về đăng ký nuôi sinh sản động vật hoang dã. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 578 cơ sở, trại nuôi động vật hoang dã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi dinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã. Tiếp tục thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh nhất là các làng nghề: An Tường, Minh Tân, Thanh Lãng, Trung Hà… Phát hiện và xử lý 26 vụ vi phạm Luật (BVR) đói với các hành vi phá rừng, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép, khai thác rừng và quản lý bảo vệ động vật hoang dã…
Bằng những việc làm thiết thực nêu trên, công tác bảo vệ, PCCCR đã thu được nhiểu kết quả đáng kể ở các nhiệm vụ công việc được giao. Để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời tình huống cháy rừng xảy ra trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi (2015), Ban chỉ huy TKCN&PCCCR –BVR tỉnh đã yêu cầu Ban chỉ huy các huyện thị, các chủ rừng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tết Nguyên đán sắp đến gần, Ban chỉ huy TKCN-PCCCR, BVR tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/032014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng…
Duy trì các biện pháp về phòng cháy rừng để thông tin kịp thời dự báo và cấp báo khi xảy ra cháy rừng. Tổ chức tuần tra, canh gác, chế độ trực PCCCR tại 3 cấp và chủ rừng để phát hiện nhanh nhất, chính xác nhất vị trí xảy ra đám cháy. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ dập tắt ngay, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại tài nguyên rừng.
Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, Công an, Cảnh sát PCCC, Quân đội… xây dựng phương án bảo đảm lực lượng, phương tiên, vật tư sẵn sàng tham gia ứng cứu và trực tiếp chỉ huy khi có cháy rừng xảy ra. (Văn Hiến 2/2)đầu trang(
Tình trạng nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép diễn ra ngày càng phức tạp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhất là Nghệ An
Mới đây, ngày 20-1, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Đắc Sung (SN 1996), Nguyễn Đắc Phú (1964) và Nguyễn Thị Nhượng (1970) - cùng trú huyện Thanh Chương - khi cả nhóm đang vận chuyển 1 con hổ xẻ thịt đông lạnh nặng 140 kg và 8 con khỉ nặng 100 kg. Nhượng khai con hổ này có giá 700 triệu đồng, bà ta nhận đưa đi bán cho một người ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An với tiền công 20 triệu đồng.
Nguồn gốc con hổ này thế nào, hiện công an vẫn tiếp tục làm rõ. Thượng tá Nguyễn Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương, cho biết: “Chúng tôi đang mở rộng điều tra vụ việc”.
Trước đó, cuối năm 2014, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Lập (SN 1980; trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng này dùng xe tải vận chuyển trái phép một con hổ nặng 120 kg. Lập khai nhận chở hổ thuê cho một người lạ mặt ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá 8 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Lập về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng nguy cấp quý hiếm”.
Cách đó vài tháng, tối 13-6-2014, trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, lực lượng công an và kiểm lâm phát hiện một chiếc xe tải không mang biển số có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Bất ngờ, tài xế nhấn ga lao xe vào tổ công tác và bỏ chạy. Bị truy đuổi quyết liệt, tài xế điều khiển xe vào một con đường ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu và vứt 2 con hổ Đông Dương còn sống có trọng lượng khoảng 160 kg xuống đường rồi tẩu thoát...
Trên đây chỉ là những vụ vận chuyển, buôn bán hổ điển hình mà lực lượng chức năng phát hiện 6 tháng qua. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Nghệ An, không chỉ vận chuyển và buôn bán, tình trạng nuôi nhốt hổ trái phép cũng diễn ra hết sức phức tạp.
Hai con hổ Đông Dương nêu trên đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, ông Trần Xuân Cường, đây là những con hổ bị nuôi nhốt. “Mấy ngày đầu về vườn, chúng nôn ra toàn cổ, đầu gà… Bị hành xác khi nuôi nhốt nên chúng phản xạ chậm hơn hổ sống trong môi trường tự nhiên” - ông Cường lo ngại. Mới đây, 2 con hổ này đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Cao Bính - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An - khẳng định: “Hổ mà các lực lượng chức năng phát hiện nếu còn sống thì nhiều khả năng đã bị nuôi nhốt. Vấn đề là chúng nuôi nhốt ở đâu, lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Trước đây, chúng tôi từng phát hiện một số vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở huyện Yên Thành. Còn hổ xẻ thịt, đông lạnh thì có thể người ta vận chuyển từ nơi khác tới”.
Vào năm 2012-2013, nhiều xã ở 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu rộ lên phong trào nuôi hổ, beo tại nhà để giết thịt nấu cao. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 3 vụ nuôi nhốt trái phép, thu giữ 3 con hổ, 1 con beo lửa còn sống. Với nhiều điểm nuôi nhốt khác, khi lực lượng chức năng xuất hiện thì người dân đã tẩu tán hổ từ trước. “Chúng tôi vẫn thường xuyên chỉ đạo anh em kiểm tra, nếu phát hiện hộ nào nuôi nhốt hổ trái phép sẽ xử lý nghiêm” - ông Bính khẳng định.(Người Lao Động 1.2)đầu trang(
Hơn một tháng nay, đã có hàng chục ha cây hoa hoàng đầu ấn nở rộ vàng rực Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Diện tích hoa hoàng đầu ấn tập trung nhiều tại chốt Chiến Thắng khu A4 của Vườn. Hoa hoàng đầu ấn có tên khoa học là Xyris indica L. (thuộc loại cỏ vàng Xyridaceae). Mùa hoa hoàng đầu ấn bắt đầu nở từ tháng 12 đến tháng 2 hằng năm. Với thảm hoa vàng rực rỡ của hoàng đầu ấn đã tô điểm thêm cho Vườn Quốc gia Tràm Chim sắc màu tươi đẹp và làm phong phú thêm hệ sinh thái đặc trưng của khu Ramsar Tràm Chim… góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học.(Nông nghiệp VN 3/2)đầu trang(
Ông Lê Văn Hương, GĐ Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) cho biết đã xây dựng hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận VQG Bidoup Núi Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Ông Lê Văn Hương, GĐ Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) cho biết: Một trong những hoạt động khá nổi trội thuộc chương trình nghiên cứu khoa học của vườn là việc hợp tác với Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật và Ủy ban Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam xây dựng hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận VQG Bidoup Núi Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam đã được công nhận, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai (trước đó được gọi là khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Tiên) là “có phần” của Lâm Đồng (cùng với hai tỉnh lân cận là Đồng Nai và Bình Phước). Nếu khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang chính thức được công nhận thì Lâm Đồng là địa phương gần như duy nhất “sở hữu” nó.
Theo ông Hương, VQG Bidoup Núi Bà thực ra chỉ là phần lõi của khu dự trữ sinh quyển Lang Biang. Bởi, theo hồ sơ lập trình lên tổ chức UNESCO, khu dự trữ sinh quyển Lang Biang có diện tích lên đến 260.000 ha; bao gồm vùng lõi gần 70.000 ha hiện đang thuộc quyền quản lý của VQG Bidoup Núi Bà, vùng đệm hơn 85.000 ha và vùng chuyển tiếp gần 117.700 ha. Toàn bộ 260.000 ha này nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương (vùng lõi) và các địa phương lân cận là TP Đà Lạt, các huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Đơn Dương (vùng đệm và vùng chuyển tiếp).
Trong một hội nghị được tổ chức mới đây, đại diện Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và sinh quyển Việt Nam cho rằng: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang có giá trị như một sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, kết nối giữa văn hóa bản địa Tây Nguyên với rừng - không gian sinh tồn của các cư dân bản địa. Kết quả khảo cứu của cơ quan chức năng cho thấy, VQG Bidoup Núi Bà hiện có hơn 2.000 loài thực vật và khoảng 400 loài động vật; trong đó có 127 loài có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. (Nông nghiệp VN 3/2)đầu trang(
Khoảng 9h20 ngày 2-2, tại Km37+750 quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 9 do Thượng úy Lê Văn Tiến – Phó đội trưởng làm tổ trưởng phối hợp với Đội 5 – Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS: 21B – 000.97, chạy tuyến Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, do Nguyễn Văn Sáu (SN 1975, ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe khách có 1 hộp carton dán kín nên đã yêu cầu lái xe Sáu cùng hai phụ xe mở hộp hàng trên. Tổ công tác phát hiện 1 cá thể rắn hoang, có trọng lượng 3kg, đựng trong túi cước trắng.
Đây là cá thể rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B - là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị pháp luật cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho Đội 5 – Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cùng CAH Phúc Thọ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. (An Ninh Thủ Đô + Người Đưa Tin 3/2)đầu trang(
Năm 2014, cả nước có hơn 21 ngàn vụ phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng trên diện rộng.
Ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) nhìn nhận: “Việc khai thác lâm sản trái phép vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là tại những nơi còn khá nhiều diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, có trữ lượng gỗ giá trị cao như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Bình, Sơn La, Bắc Kạn… Hình thức, thủ đoạn tàn phá rừng của lâm tặc ngày càng tinh vi, chủ yếu thực hiện hành vi phá rừng vào ban đêm, cắt cử người cảnh giới thông tin, sử dụng cưa vòng giảm thanh, xe cơ giới để vận chuyển, khiến tốc độ khai thác gỗ rất nhanh...”.
Tại khu vực miền Trung, gần đây nổi lên vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thuộc vùng giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, với khối lượng gỗ phát hiện và thu giữ trên 40m3. Điều đáng nói là, đến khi người dân tố giác sự vụ thì cơ quan chức năng mới tiến hành xác minh và xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên khởi tố vụ án, chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.
Trước đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn huyện Nông Sơn giáp ranh với huyện Phước Sơn (Quảng Nam), với một lượng lớn gỗ xẻ gồm 257 phách, tổng khối lượng hơn 51m3 gỗ các loại, thuộc nhóm II đến nhóm VII như: Chò, xoan đào, gõ…, bị đốn hạ tại Tiểu khu số 640 và 642 thuộc xã Quế Lâm.
Tương tự, tại khu vực giáp ranh giữa địa bàn huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và Krông Pa (Gia Lai), lâm tặc đã tàn phá hàng chục ha rừng nguyên sinh, lấy đi hàng trăm cây gỗ quý.
Theo một lãnh đạo Sở NN&PTNT Đắk Nông, cứ mỗi ngày trôi qua là tỉnh mất đi hàng chục ha rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ…
Trong số 21 ngàn vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng bị phát hiện, chỉ có 195 vụ được khởi tố hình sự, trong đó có 10 vụ được tòa án đưa ra xét xử, chiếm gần 5%. Còn lại là 2 ngàn vụ phá rừng trái phép với diện tích trên 600ha và hơn 10 ngàn vụ vi phạm lâm luật chỉ bị xử lý hành chính…
Ngoài ra, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để lấy đất sản xuất, trồng các loại cây công nghiệp đang diễn biến phức tạp, kéo dài và công khai tại nhiều địa phương. Hiện, các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, lâm - nông trường đang quản lý trên 2 triệu ha đất rừng. Tuy nhiên, phần lớn chủ rừng không đủ năng lực bảo vệ rừng được giao vì lực lượng bảo vệ quá ít, thậm chí có nơi còn phó mặc diện tích rừng cho tư nhân nhận khoán và chuyển đổi cây trồng tùy thích, phổ biến tập trung ở khu vực Tây Nguyên.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các cánh rừng già bị phá tan hoang, nhưng chủ yếu là do công tác quản lý và bảo vệ rừng chưa quyết liệt, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, xem nhiệm vụ quan trọng trên thuộc về ngành Kiểm lâm. Thậm chí, một số cán bộ có trách nhiệm giữ rừng lại bắt tay hoặc tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, tiêu thụ gỗ trái phép và để các hộ dân, người thân trong gia đình lấn chiếm đất rừng…
Năm 2011, Bộ NN&PTNT đã có chỉ thị về tăng cường, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đã xử lý 716 cán bộ vi phạm, trong đó buộc thôi việc 19 người, cách chức 19 cán bộ, xử lý hình sự 16 trường hợp. Song, vẫn còn nhiều trường hợp buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng.
Điển hình như: Vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng), bọn lâm tặc đã công khai tập kết 2 bãi gỗ với khối lượng lớn ngay sát con đường nhựa và chỉ nằm cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vài km. Đã thế, lâm tặc còn mở con đường khá quy mô để xe tải nặng vào đến tận nơi bốc gỗ vận chuyển về nơi tập kết, nhưng trong thời gian dài không hề bị phát hiện. Đến khi vụ việc vở lở, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng mới ra quyết định đình chỉ 7 cán bộ Kiểm lâm và quản lý bảo vệ rừng, để phục vụ công tác điều tra.
Hay như vụ phá rừng tại huyện Nông Sơn, người dân sở tại biết rất rõ bọn đầu nậu từ đâu đến, hoặc ở ngay tại huyện Quế Sơn đến xã Quế Lâm thuê nhân công vào rừng chặt hạ, cưa thành phách, sau đó đưa về chất thành nhiều đống gỗ, ghi tên từng chủ bãi gỗ như: T.H, P.S, Tám Râu… nhưng đến nay cơ quan điều tra chưa “sờ gáy” được ai?
Để hạn chế tình trạng tàn phá rừng, một lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết: Trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung rà soát, chấn chỉnh, chống tiêu cực ngay trong lực lượng chức năng; điều chuyển vị trí công tác của cán bộ Kiểm lâm nhằm ngăn chặn kịp thời các “điểm nóng” về tàn phá rừng; ra quân triệt phá các băng nhóm lâm tặc và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ sắp xếp lại việc giao đất, giao rừng, ưu tiên dành phần đất sản xuất ổn định cho nhân dân sinh sống trong vùng giáp ranh với rừng, để hạn chế việc phá rừng để lấy đất sản xuất và đảm bảo an ninh lương thực cho người dân; nhất là các đồng bào dân tộc ít người. (Thanh Tra 3/2)đầu trang(
Sáng ngày 29/1 Tổ Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Tánh Linh đã bắt quả tang Võ Viết Tiến (sinh năm 1959, thường trú tại thôn 2, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) đang vận chuyển động vật hoang dã từ Đa Mi về Tánh Linh trên Quốc lộ 55.
Sau khi phát hiện Tổ Kiểm lâm đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy, với kinh nghiệm trong truy bắt loại tội phạm này, các kiểm lâm viên đã nhanh chóng bám sát đồng thời phối hợp với Công an xã Đồng Kho trấn áp đối tượng, đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về UBND xã Đồng Kho để lập biên bản.
Tang vật tạm giữ gồm 1 xe mô tô hiệu Novo biển số 86B7-09670 và 39,7 kg động vật hoang dã gồm 26 cá thể. Trong số này có 1 con cầy giông (động vật nhóm II B) còn sống, cùng với 1 con ba ba và 11 con dúi mốc (còn gọi là nu); số động vật đã chết gồm 1 con cầy tai trắng, 2 con cầy vòi hương, 1 con don và 9 con cheo (nhóm II B).
Cũng trong ngày 29/1, Tổ Kiểm lâm cơ động Tánh Linh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Kha (sinh năm 1987, thường trú xóm 2, khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) đã có hành vi mua bán, cất trữ động vật hoang dả với 24 kg, gồm 25 cá thể cả sống và chết, trong đó có khỉ đuôi dài, nu và rắn. Tất cả tang vật đang được tạm giữ chờ xử lý. (Báo Bình Thuận 1.2)đầu trang(
Tỉnh Đắc Lắc đã giao trên 36.000ha rừng và đất lâm nghiệp cho hơn 5.000 hộ dân theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chỉ vài năm sau đã có khoảng 11.000ha bị chặt phá, lấn chiếm. Người dân ngao ngán làm đơn xin trả rừng, khiến chính quyền địa phương... bối rối.
Còn tại Đắc Nông, gần 50% diện tích rừng giao khoán bị chặt phá, biến thành... đất nông nghiệp.
Tại thôn 4, xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắc Lắc), 15 hộ do ông Huỳnh Tấn Hùng làm trưởng nhóm được giao 300ha rừng để quản lý, toàn bộ diện tích này đã bị phá sạch. Ông Hùng cho biết, do diện tích rừng được giao cách nhà 30 - 40km, bà con đi lại tốn kém tiền xăng, mà ít đi thì rừng bị phá nhiều. Nhóm ông Hùng chỉ là một trong 13 nhóm hộ ở xã Ea Bung, được giao tổng diện tích 1.661ha rừng, sau vài năm chỉ còn lại... 600ha.
Còn tại xã Ea Sol (huyện Ea H’leo), 4.000ha rừng được giao cho 428 hộ thuộc cộng đồng 4 buôn vào năm 2006, đến nay cũng có hơn 1.000ha bị chặt trụi. Để giải quyết hậu quả phá rừng, được UBND tỉnh Đắc Lắc và huyện Ea H’leo chấp thuận, các buôn đem đất rừng liên kết với doanh nghiệp, vậy là rừng biến thành vườn... caosu.
Ở huyện Krông Bông, 9.196ha rừng được giao cho 11 cộng đồng thôn/buôn và 37 nhóm hộ quản lý, đến nay có hơn 6.000ha bị chặt trụi - trong đó xã Yang Mao mất 2.274ha, xã Cư Đrăm mất 2.228ha, xã Ea Trul mất 599ha... Thậm chí tại huyện Cư M'gar, chỉ có 692ha rừng được giao cho 84 hộ dân, tính ra mỗi hộ chỉ quản lý 8,2ha, mà sau 2 năm giao khoán cũng có hơn 150ha rừng biến thành nương rẫy.
Không sống nổi bằng nghề rừng, không bảo vệ được rừng, nhiều người dân phải xin trả lại rừng cho Nhà nước. Bà Tạ Thị Dung - đại diện cho nhóm 16 hộ ở thôn 6, xã Cư M'lan (huyện Ea Súp) - vừa đến UBND xã nộp đơn xin trả hơn 223ha rừng cho xã. "Trước tình huống này, lãnh đạo xã cũng không biết xử lý thế nào, bèn vận động người dân rút đơn, chờ tỉnh và trung ương điều chỉnh chính sách hưởng lợi cho phù hợp" - ông Phạm Văn Thước - Chủ tịch UBND xã Cư M'lan - bi hài kể lại.
Về nguyên nhân mất rừng, ông Ksơr Grư - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Sol, huyện Ea H'leo - cho biết: “Người dân quản lý rừng có hưởng lợi, nhưng rừng nghèo quá, chẳng có gì để hưởng, nên họ mặc kệ rừng luôn".
Còn theo Chi cục Kiểm lâm Đắc Lắc, diện tích này trước do các lâm trường quản lý, khi hết gỗ họ mới chuyển giao cho chính quyền địa phương. Người dân nhận khoán phải chờ 20 - 30 năm, thậm chí 40 năm sau mới được khai thác gỗ, trong khi họ đang cần cái ăn hằng ngày. Riêng với Quyết định 304/2005/QĐ-TTg áp dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nhận rừng được thêm 100.000 đồng/ha/năm, nhưng tính ra hộ nhận khoán 10ha thì mỗi năm chỉ được 1 triệu đồng, không đáng kể. Do vậy người dân không tâm huyết với rừng, nhận khoán nhưng không lo bảo vệ.
Trong khi ở Đắc Lắc, chính quyền địa phương trực tiếp giao rừng cho cộng đồng thôn/buôn hoặc nhóm hộ theo các quyết định 178, 304 thì tại Đắc Nông, các Cty lâm nghiệp giao khoán cho từng hộ theo Nghị định 135/NĐ-CP và hậu quả cũng nghiêm trọng không kém. Từ năm 2006, 4 Cty lâm nghiệp tại tỉnh này giao khoán hơn 4.000ha rừng và đất lâm nghiệp cho 367 hộ, đến nay gần một nửa đã bị "xóa sổ".
Trong đó Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín mất 1.903ha/2.106ha - khoảng 90% diện tích rừng giao khoán, Cty TNHH MTV Gia Nghĩa 51ha/136ha - 37,5%. Sau nhiều lần tranh chấp suýt đổ máu, ông Nguyễn Đức Biên (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) đành đến trụ sở Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín thanh lý hợp đồng giao khoán trước thời hạn 30 năm, vì rừng Cty giao cho ông đã bị người khác xâm canh từ lâu.
Cũng tình cảnh này, nhưng ông Nguyễn Trịnh Trãi (xã Đắc Ngo) lại chọn cách giải quyết đưa tiền cho những hộ xâm canh. "Tôi bỏ ra 30 triệu đồng để lấy lại rừng cho Nhà nước, nhưng mới được 8ha thôi, còn 6ha đang bị xâm canh, dù trên hồ sơ là tôi nhận khoán".
Mặc dù vậy, các Cty lâm nghiệp đều cho rằng, nguyên nhân mất rừng là do người nhận khoán không có mục đích trồng rừng, bảo vệ rừng. “Quy định là phải trồng rừng, nhưng nhiều hộ lợi dụng chương trình để lấy đất trồng càphê, tiêu, sắn... vì có lợi nhuận cao hơn" - ông Trần Quyết Tâm - Giám đốc Cty TNHH MTV lâm nghiệp Trường Xuân - cho biết.
Thậm chí có trường hợp bán luôn đất rừng, như 2 hộ nhận khoán 37ha của Cty TNHH MTV Gia Nghĩa, người mua cuối cùng là ông Trần Quang Vinh ở tỉnh Trà Vinh. Sau khi giao 815/900 triệu đồng, ông Vinh nhận được 2 hợp đồng giao khoán, nhưng khi vào trồng càphê thì bị tranh chấp, phải nhờ cơ quan công an can thiệp.
Sau khi hàng nghìn hécta rừng bị cạo trọc, Sở NNPTNT Đắc Nông mới kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng việc giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP để khắc phục hậu quả, trước mắt xử lý trách nhiệm các chủ rừng và hộ nhận khoán vi phạm hợp đồng, thu hồi lại đất rừng.
Tại Đắc Lắc, mới đây Sở NNPTNT cũng thừa nhận việc giao rừng cho cộng đồng, nhóm hộ theo các quyết định 178, 304 là không hiệu quả và đề nghị UBND tỉnh dừng triển khai để... nghiên cứu thêm. (Lao Động 3/2)đầu trang(
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vừa công bố thêm 19 loài nhện mới được phát hiện tại miền Bắc nước ta, được chuyên gia quốc tế công nhận.
TS. Phạm Đình Sắc thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết 19 loài nhện mới này thuộc họ Pholcidae, được phát hiện và thu thập ở các tỉnh Bắc Cạn, Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Bình.
Được biết, 19 loài nhện mới được công bố không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao, thể hiện môi trường đặc hữu của Việt Nam. Bên cạnh đó, loài nhện còn được biết đến như là những thiên địch quan trọng góp phần phòng chống tổng hợp sâu hại bảo vệ cây trồng. Mô tả của 19 loài mới tại Việt Nam đã được công bố trên một số Tạp chí Quốc tế uy tín. (Tài Nguyên Môi Trường 3/2)đầu trang(
Kiểm lâm Quảng Nam tuyên bố mở chiến dịch truy quét lâm tặc kéo dài trước, trong và sau tết Ất Mùi. Tuy nhiên, sau nhiều ngày bám rừng, Thanh Niên ghi nhận họat động khai thác gỗ trái phép vẫn diễn ra bất kể ngày, đêm.
Trong vai người đi rừng, PV có mặt tại đường Hồ Chí Minh cách thị trấn Khâm Đức (H.Phước Sơn 9km) để tiếp cận tiểu khu 647 và khe 39 thuộc xã Phước Hòa (H.Phước Sơn). Để qua mắt được đám “đề lô” (người được thuê để theo dõi động tình của lực lượng chức năng) ngồi trong barie tự phát đối diện Km6/1362 đường Hồ Chí Minh, chúng tôi phải đi ngược lên trên suối Rô hướng về trung tâm thị trấn Khâm Đức khoảng 200m rồi bơi qua sông để vào rừng trong tiết trời rét buốt của mùa đông.
Trên đường đi, người dẫn đường tình nguyện tên N.D cho biết: “Nếu không mạo hiểm bơi qua sông mà đi ngang qua suối Rô đối tượng “đề lô” thấy người lạ xuất hiện sẽ báo tin ngay cho đồng bọn nghỉ làm, tẩu tán gỗ lậu”. Từ suối Rô cuốc bộ gần một tiếng đồng hồ, vất vả leo đồi, lội suối và băng rừng hơn 2km PV cũng đến được tiểu khu 647.
Theo quan sát , rừng tại đây được phân làm hai lô, lô A giao cho một người tên M., còn lô B giao cho ông D. quản lí được ghi vội trên một tấm bảng khá nhỏ. Càng đi sâu vào bên trong PV bắt đầu thấy dấu hiệu của sự tàn phá rừng hiện rõ.
Cạnh con đường mòn “lâm tặc” dùng để kéo gỗ, những cây dẻ trắng cổ thụ bị lâm tặc “xẻ thịt” từ lâu, gốc nằm chỏng trơ. Tiến sâu vào, nhiều cây gỗ hương, dổi mới bị đốn hạ cách đây vài ngày, lá còn xanh, mùn cưa còn tươi, vẫn còn trên 50 phách khung ngoại bằng gỗ hương dài 3m ngang 15cm nằm chỏng chơ.
Lên tới đỉnh núi (tại tọa độ 15.531,107.861) PV kinh hãi khi phát hiện cả một khu rừng có hàng chục cây gỗ hương đường kính 2-3 người ôm nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau. Những phách gỗ hương đã được lâm tặc xẻ vuông vắn chưa kịp chuyển đi tiêu thụ được ngụy trang bên dưới lớp lá chè rừng.
Quan sát tại hiện trường có rất nhiều bình nhớt máy cưa loại Access, vỏ gói lương khô, chai nhựa đựng nước vứt bừa bãi… giống như một công trường khai thác gỗ. Anh N.D cho biết lâm tặc ở đây không phải dùng rựa, rìu thủ công đốn hạ mà dùng cưa máy loại khủng để hành nghề. Đi dọc theo khe suối để sang lô B có hàng chục lán trại lớn, được lát ván kiên cố làm chỗ nằm, chứng tỏ lâm tặc cưa xẻ gỗ rất công khai và đã đóng quân dài ngày ở đây.
Theo ghi nhận nơi đây có rất nhiều gỗ hương, dổi, sơn huyết… đường kính trên 1m bị lâm tặc đốn hạ lấy đi phần thân, có những thân cây mới đốn chưa kịp rọc phách xẻ gỗ, nhựa ở gốc ứa ra đỏ quách.
Rời rừng tiểu khu 647, đi bộ hơn 5km PV vào khe 39. Lúc này trời đã về chiều. Sau khi băng qua dòng nước chảy xiết ở khe 39, cách 1,5km đã nghe thấy âm thanh gầm rú inh ỏi của máy cưa, tiếng cây đổ... Ở hai bên đường có hàng trăm cây gỗ quý như dổi, hương... bị đốn hạ không thương tiếc.
Càng đi vào sâu bên trong tại tọa độ 15.513,107.816 tiếng máy cưa càng gần hơn làm kinh động cả khu rừng. Trong vai những người đi tìm phong lan rừng, PV tiếp cận hai đối tượng đang cưa một cây gỗ to phải ba người ôm ngay giữa đường. PV hỏi làm giữa ban ngày như thế này không sợ kiểm lâm sao, họ cho biết “chúng tôi làm theo sự chỉ đạo của chủ gỗ còn mọi thủ tục đều do chủ gỗ lo liệu rồi”... (Thanh Niên 3/2)đầu trang(
Nhưng những ngày này đã có khá nhiều thương lái đổ lên các tỉnh miền núi phía Bắc để săn đào rừng về bán cho khách chơi Tết Nguyên đán Ất Mùi.
Vẻ đẹp của những cây đào rừng từ nhiều năm nay đã và đang được người miền xuôi “chuộng” để trưng trong nhà ngày tết. Vì thế, đào rừng đang lên hương và nghề săn cũng như buôn bán đào rừng hiện được xem là công việc hốt bạc. Sự cạn kiệt của những cây đào rừng qua từng năm khiến cho những người đi săn đào phải vất vả hơn, vì thế họ thường đi trước tết khá lâu mới mong tìm được những cành đào và mối hàng như ý.
Theo chân một thương lái tên Nam, quê ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), người đã có 5 năm trong nghề buôn đào rừng, PV có mặt tại huyện Phù Yên (Sơn La) vào những ngày đầu năm 2014. Dù các vạt đào rừng vẫn khẳng khiu do vừa được tuốt lá nhưng Nam đã đi tìm hiểu và khảo giá trước.
Nam bảo: “Chẳng biết thế nào mà định giá vì không có chuẩn mực nào cho giá đào vào dịp tết sắp tới. Không thể lấy mức giá của hoa đào năm trước để bán, mua cho đào của tết nay, vì thế chủ trương của tôi là đặt một chút tiền cọc cho gia chủ rồi hôm nào cắt đào về mới tính tiếp”.
Bí quyết của anh Nam là ngắm cành nào dáng tự nhiên, đẹp thì đặt cọc tiền trước. Trung bình mỗi cành anh đặt trước 20.000 - 50.000 đồng. Đến cận tết, nếu hoa không kịp nở thì chủ hoàn trả lại tiền đặt cọc như thỏa thuận. Nam cho biết, mấy năm nay cứ giáp tết, anh lại “nằm vùng” ở Sơn La để săn đào rừng. Năm trước, anh chở gần 500 cành đào về xuôi bán. Dịp ấy, do đào trồng tại các làng hoa ở Hà Nội mất mùa nên anh Nam thu lãi gần 50 triệu đồng. Năm nay, anh dự định sẽ tầm khoảng 500 cành loại to, đẹp mang về xuôi trước ngày 23 tháng Chạp.
Những ngày ở Sơn La, PV gặp khá nhiều thương lái đi buôn đào là người ngoại thành Hà Nội. Anh Trần Văn Đạt ở huyện Đông Anh, người có thâm niên 6 năm chở đào rừng về phố, kể: “Tôi săn hoa đào và cả mai, mận. Mặc dù đặt tiền trước nhưng khi nào cây có hoa đẹp tôi mới trả tiền. Bà con dân tộc cũng vui vẻ đồng ý. Không như một số người tham cành to, tôi chỉ chọn những cành nhỏ, dáng thon đẹp vì nhà dưới phố thường có diện tích không lớn”.
Đào rừng mấy năm nay quả là có giá khi những gia chủ có những cây đào cổ thụ tha hồ thu hoạch khi dịp tết đến. Tuy vậy, để đảm bảo nguồn cung đang ngày càng cạn kiệt do năm nào cũng cưa cây đốn cành, một số bà con dân tộc ở Sơn La, Lạng Sơn… đã chuyển qua trồng đào ở vườn nhà cũng như đất rừng.
Anh Lê Văn Tám, một thương lái đào rừng, quê Hà Nam kể rằng việc đi săn đào rừng của anh cũng không đến nỗi vất vả cho lắm vì anh đã “đặt” trước với mấy gia đình ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) và cứ tới đầu tháng Chạp là anh lên ngắm đào sau đó đặt cọc tiền và đến cận tết mới lên cắt mang về. Đặc biệt là những gia đình này đều trồng nhiều đào vì thế năm nay cắt đi, năm sau lại có chứ không hết như các gia đình khác chỉ biết tận thu mà không trồng kế tiếp.
Qua trò chuyện với dân chuyên săn đào rừng PV cũng được biết nhiều “thợ săn” đào còn phiêu bạt kỳ hồ lên tận Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu… xa xôi, bởi ở những nơi đó nguồn đào rừng còn nhiều và giá cả thì rẻ hơn. Tuy vậy, cái bất lợi là đường đất xa xôi nên công xá vận chuyển cũng nhiều… Có những người bỏ công cả tháng ở trên vùng rừng núi để săn đào, tìm hoa và đợi cắt được đào mới trở về xuôi.
Được mục sở thị địa chỉ buôn tận gốc và nơi bán tận ngọn là Hà Nội, mới thấy lợi nhuận người buôn đào rừng thu được là khá lớn. Giá mua một cành đào dáng đẹp, được thỏa thuận là 100.000 - 200.000 đồng, nhưng mang về Hà Nội có khi lên tới 2 - 4 triệu đồng. Thực tế đúng là như vậy, khi năm ngoái, nhiều gia đình có nhà rộng, thích vẻ đẹp hoang dã của hoa đào rừng đã mua 1 cành giá lên tới 10 triệu đồng. Các cành đào rừng đẹp có giá 1 đến 2 triệu đồng là bình thường… Như vậy, nếu may mắn chở được một xe đào rừng về xuôi, thương lái đã có một cái tết dư dả.
Mấy năm nay, do đào rừng về xuôi quá nhiều nên các vạt đào rừng ở vùng núi phía Bắc ngày càng thưa thớt. Hiện đào rừng được bà con các dân tộc nhân giống canh tác trên vườn nhà, sườn đồi, bởi giá trị kinh tế của nó cũng cao so với nhiều cây trồng khác, trong khi lại không quá tốn công, vất vả... Chị Lý A Mùa, người Mông ( Mộc Châu, Sơn La), bảo: “Tôi trồng gần trăm gốc đào trên núi, tết nào cũng bán cho người Kinh mang về chơi. Năm ngoái bán được hơn 6 triệu đồng. Năm nay, người ta vừa đặt mua hết và trả trước 3 triệu đồng”.
Khác với những thương lái nhanh chân đi săn đào rừng từ trước tết cả tháng, anh Nguyễn Hà Bắc ở huyện Thường Tín (Hà Nội) lại chưa hề động tĩnh gì. Anh bảo: “Đi mua đào sớm thế này chỉ là tù mù. Tôi thì cứ đợi tới sau ngày 23-12 âm lịch mới khăn gói lên đường. Tôi sẽ lên Lạng Sơn hoặc Cao Bằng, gặp cành đào rừng nào đẹp thì chọn mua. Năm ngoái, chỉ lên có 2 ngày tôi đã gom đủ 300 cành loại đẹp mang về bán hết trước 28 tết, chứ đi gom sớm, chở về sớm đôi khi cũng bất lợi, bởi dân ta giờ cứ đợi sát tết mới mua, chứ ít người chơi sớm... Năm nay, tôi cũng chỉ buôn khoảng 300 cành thôi…”.
PV hỏi anh Bắc, liệu giá đào rừng năm nay có sốt như năm ngoái, anh khẳng định: “Chắc chắn là không có chuyện sốt giá như năm ngoái vì năm nay diện tích đào vườn đã được mở rộng tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Nếu thời tiết không thuận, đào vườn nở sớm thì giá đào rừng cũng chỉ nhích lên đôi chút”.
Vì đường sá xa xôi nên thương lái buôn đào rừng thường chỉ cắt cành gom lên xe ô tô chở về xuôi chứ không mấy ai bứng cả cây để vận chuyển. Tuy nhiên, một số đại gia giàu có, với không gian biệt thự rộng nên đặt hàng hẳn một cây đào rừng nguyên thủy chơi cho sang. Anh Nam cũng gặp hên khi có đơn đặt hàng của một đại gia như thế. Anh kể đã ngắm được một cây và chỉ đợi xem nụ, hoa thế nào, chờ ngày chở về xuôi là thu tiền bạc triệu...
Có cầu ắt có cung, khi những loại hoa chơi tết gần như bão hòa thì vẻ đẹp mong manh của những bông hoa đào rừng khiến nhiều người ưa thích. Nhưng nếu cứ kiểu tàn phá như thế, nếu cứ tận thu như vậy, không trồng mới thì liệu mai này đào rừng Tây Bắc có còn “cười trước gió đông”?.(Tiền Phong 3/2)đầu trang(
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 2/2 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh đã thông tin về vấn đề mà Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh thời gian qua, đó là tình trạng chặt phá cây dổi ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.
Sau những phản ánh về tình trạng tìm hạt dổi phá rừng già xảy ra tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã yêu cầu đơn vị chủ rừng làm rõ tình hình thực tế. Kết quả rà soát khẳng định những thông tin mà VOV nêu là hoàn toàn chính xác. Cây dổi trong vùng lõi Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã bị chặt hạ với số lượng lớn để lấy hạt.
Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ rừng trong toàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nhất là các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
Ông Nguyễn Hoài Dương nói: “Tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, số cây dổi bị hạ đều nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, số lượng là 44 cây, khối lượng là 177 mét khối. Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua nghe phản ánh, chúng tôi đã có công văn số 1753, gửi tất cả các hạt kiểm lâm, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, để chỉ đạo các đơn vị này tăng cường công tác ngăn chặn và xử lý”. (VOV 2/2)đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Nghị định về chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc giai đoạn từ nay tới năm 2020.
Nghị định này quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ, khoanh nuôi, trồng rừng, lâm sản ngoài gỗ và phát triển sản xuất gắn với xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo dự thảo Nghị định, đối tượng là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú tại các xã khó khăn vùng dân tộc và miền núi và cộng đồng dân cư thôn (có từ 70% hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số trở lên) có tham gia bảo vệ, phát triển rừng.
Các hộ gia đình này sẽ được Nhà nước hỗ trợ khoán bảo vệ rừng với mức 400.000 đồng/ha/năm (quy định hiện hành là 200.000 đồng) khi nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã đang quản lý.
Nhà nước hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng theo 2 mức tác động: 1 triệu đồng/ha/năm cho thời gian 6 năm đối với khoanh nuôi đơn giản; và mức 2 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm đầu và 1 triệu đồng/ha cho 3 năm tiếp theo.
Dự thảo Nghị định cũng quy định trợ cấp gạo hoặc tiền mặt tương ứng đối với trồng rừng trên diện tích đất nương rẫy chuyển đổi. Mức hỗ trợ là 700kg gạo/ha/năm, tổng diện tích hỗ trợ không quá 3 ha và thời gian hỗ trợ không quá 7 năm.
Nhà nước cũng hỗ trợ trồng rừng sản xuất lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Nếu rừng trồng có loại cây khai thác chính sau 10 năm tuổi được hưởng mức 10 triệu đồng/ha; cây khai thác chính dưới 10 năm tuổi được hưởng mức 6 triệu đồng/ha. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, Nhà nước cũng hỗ trợ gián tiếp thông qua ngân hàng bằng việc cấp bù 100% lãi suất đối với trồng rừng sản xuất và chăn nuôi.
Tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị định, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, bảo vệ, phát triển rừng là một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên dự thảo nên quy định đối tượng thụ hưởng chính sách là tất cả người dân sống trên địa bàn miền núi có tham gia bảo vệ rừng mà không nhất thiết phải là đồng bào dân tộc thiểu số. (Đầu Tư 3/2; VGPNews + VTV 2/2)đầu trang(
Sáng 2/2, ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo về tình hình bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch phát triển rừng từ năm 2011 – 2014 tỉnh đã phân bổ số vốn là 218.047 triệu đồng, trong đó số kinh phí đã giải ngân thanh toán là 154.283,2 triệu đồng. Thực hiện chính sách chi trả DVMTR từ năm 2012 – 2104 tỉnh đã chi 494.984,8 triệu đồng.
Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2014 được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện... Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng cho 13.147 lượt hộ gia đình sống trong rừng và ven rừng; tổ chức 1 cuộc diễn tập PCCCR cấp huyện, 4 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã. Toàn ngành triển khai 26 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, qua đó kiến nghị xử lý vi phạm hành chính trên 50 triệu đồng.
Đến hết năm 2014 trên địa bàn tỉnh có 9 công trình thủy điện được phê duyệt triển khai thi công phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình. UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế của 4 chủ đầu tư (thủy điện Huội Quảng, Nậm Na 2, Nậm Nghẹ, Nậm Mở 3) trong đó thủy điện Huội Quảng chủ đầu tư tự trồng rừng vào năm 2015 với diện tích 120,59ha, còn lại 3 thủy điện công trình chủ đầu tư nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp với UBND các huyện khẩn trương xây dựng dự án trồng rừng thay thế theo từng công trình thủy điện để trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai trong năm 2015.
Tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị một số vấn đề: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh giãn tiến độ trồng rừng thay thế của tỉnh vào năm 2015 – 2017; hỗ trợ các Công ty cao su trên địa bàn cước vận tải, tiền thuê đất, xây dựng hệ thống đường sản xuất; hỗ trợ tỉnh Lai Châu tái cơ cấu nông nghiệp. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCCR cho tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 – 2020… Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập chung vào công tác bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng thương hiệu nông, lâm sản địa phương gắn với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tái cơ cấu nông, lâm nghiệp; lựa chọn các đề án mũi nhọn để tập chung đầu tư thực hiện; cân đối các nguồn vốn thực hiện có hiệu quả công tác phát triển rừng và chi trả DVMTR; tháng 3/2015 hoàn thành trình thẩm định dự án “Ứng phó biến đổi khí hậu” ở huyện Sìn Hồ… Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ tỉnh trồng 100ha diện tích cây mắc ca gắn với đào tạo chuyên môn; trồng khảo nghiệm 6ha quế, 4ha cây sơn tra, 5ha cây sa nhân, 5ha cây dổi…(Báo Lai Châu 2/2)đầu trang(
Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 1/2015 theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 494 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Năm 2014, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 6,21 tỷ USD, tăng 11,1% so với năm 2013. xuất khẩu mặt hàng này sang hầu hết các thị trường chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm 17,08% so với năm 2013. Hoa Kỳ và Nhật Bản có mức tăng trưởng lần lượt là 11,1% và 15,55% so với năm 2013.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc – 3 thị trường nhập khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm 2014 – chiếm 65,13% tổng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này.
Trong tháng 1, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 170 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu gỗ từ thị trường Lào chiếm tỷ trọng 26,9%, Hoa Kỳ chiếm 11,5% và Campuchia chiếm 11,3% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. (Thời Báo Kinh Doanh 3/2)đầu trang(
Tính đến cuối tháng 1 sản lượng gỗ khai thác ước đạt 396 nghìn m3
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 1, số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 571 nghìn cây, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 396 nghìn m3 , tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 1, các địa phương trên cả nước tiếp tục tiến hành công tác nghiệm thu, phúc tra và thanh quyết toán các công trình lâm sinh năm 2014 như trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, các tỉnh tiếp tục tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2015, thực hiện gieo ươm cây giống để phục vụ trồng cây phân tán và trồng rừng năm 2015.
Tại các tỉnh miền Bắc trong tháng 1 do điều kiện thời tiết lạnh và khô hạn nên các địa phương chưa triển khai trồng rừng tập trung mà chỉ tiến hành thiết kế ngoại nghiệp, phát dọn thực bì, gieo trồng và chăm sóc cây giống để phục vụ cho công tác trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung theo kế hoạch năm 2015.
Còn tại các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục chăm sóc diện tích rừng trồng mới, trồng dặm lại những cây bị chết. (Đảng Cộng Sản 3/2)đầu trang(
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5878/UBND-NNTN ngày 18/12/2014 trong đó giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường huyện Lý Sơn do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Chủ đầu tư.
Ngày 27/12/2014 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1150/QĐ-SNNPTNT về việc thành lập Đoàn Kiểm tra dự án Trồng rừng huyện Lý Sơn, gồm các thành viên là đại diện: Chi cục lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Lý Sơn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự huyện, UBND 2 xã (An Vĩnh và An Hải).
Trên cơ sở Báo cáo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (chủ đầu tư) tại Báo cáo số 1564/BC-BCH ngày 12/12/2014 về tình hình thực hiện dự án Trồng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường huyện Lý Sơn, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra thực hiện dự án nêu trên từ ngày 19/01/2015 đến ngày 21/01/2015.
Sau khi kiểm tra hiện trường và làm việc với Lãnh đạo địa phương, đoàn kiểm tra đã thống nhất kết luận như sau: (1) Đối với việc trồng rừng: Diện tích trồng có tỷ lệ cây sống đạt yêu cầu và sinh trưởng phát triển tốt là 63,7ha; diện tích có tỷ lệ cây sống chưa đạt yêu cầu và sinh trưởng phát triển chậm là 20,6ha; diện tích có khả năng trồng được là 17,6ha nhưng phải cấm tuyệt đối bò, dê của người dân vào khu vực trồng rừng và giải quyết việc đền bù giải phóng mặt bằng với người dân; diện tích không trồng được là 24,4 ha tại núi Thới Lới, xã An Hải nằm ở phía bắc điều kiện đất đai khô cằn, có sỏi đá, gió biển thổi mạnh là khu chăn thả bò, dê của người dân nên trồng rừng khó thành công. (2) Đối với trồng cây cảnh quan: Tổng số cây đã trồng 1.657 cây, cây sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao từ 1,2 – 2m. (Quangngai.gov.vn 2/2)đầu trang(
Theo thống kê của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh, năm 2015 toàn tỉnh có gần 29 vườn ươm lớn nhỏ gieo ươm, đảm bảo đủ cung ứng cây giống tại chỗ cho công tác trồng rừng trên địa bàn.
Năm 2015, toàn tỉnh có kế hoạch trồng mới 8.00ha rừng tương đương với khoảng 20 triệu cây các loại. Cùng với những cây trồng truyền thống như keo, mỡ, thì năm 2015, cơ cấu giống trồng rừng có sự dịch chuyển mạnh, các loại cây như quế, trám, lát, xoan, hồi... là những cây trồng được người dân đăng ký sử dụng nhiều.
Do đó, việc gieo ươm chỉ tập trung ở các vườn ươm lớn, có kĩ thuật gieo ươm đảm bảo của các lâm trường, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh, Xí nghiệp giống và tư vấn Nông Thịnh…
Để đảm bảo số lượng, chất lượng cây giống các đơn vị gieo ươm trên địa bàn tỉnh đang tập trung nhổ tỉa, tra dặm lại cây giống để cây phát triển tốt, kịp thời vụ trồng rừng. (Đài PTTH Bắc Cạn 2/2)đầu trang(
Nằm trong chương trình “Trồng thêm 1 cây xanh có thêm hành động vì môi trường”, chiều 31-1, tại huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Huyện đoàn Lý Sơn, Chi đoàn Thanh niên Công ty Dịch vị Dầu khí PTSC Quảng Ngãi đã phát động tết Trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015.
Tham gia Tết trồng cây có lãnh đạo địa phương cùng 400 đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trong huyện cùng lực lượng vũ trang đang đóng quân trên đảo. Trong đợt ra quân này, đoàn viên thanh niên của các cở sở đoàn trong huyện đã trồng gần 10 ngàn cây dương liễu, với diện ích hơn 2 héc ta tại khu vực biển Chùa Đục thuộc thôn Tây - xã An Vĩnh, khu vực luôn bị sóng biển gây sạt lở nặng ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân địa phương. (Bưu Điện VN 2/2; Người Lao Động 31/1)đầu trang(
Không ai biết cây mắc ca cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt, Lâm Đồng) đến từ phương trời nào, do ai trồng, mục đích để làm gì... Nhưng theo đoán định của một số chuyên gia lâm nghiệp, đây rất có thể là cây mắc ca đầu tiên có mặt ở Việt Nam.
Ngày 29/1, từ nguồn tin của một cán bộ lâm nghiệp kỳ cựu của tỉnh Lâm Đồng, PV đã đến biệt thự số 26 trên đường Trần Hưng Đạo để trực tiếp mục sở thị cây mắc ca được cho là “cổ” nhất của Việt Nam.
Không quá khó khăn để tìm thấy cây mắc ca ấy, dù hỏi nhiều nhân viên đang làm việc ở Dalat Cadasa Resort - đơn vị đang quản lý và kinh doanh khu biệt thự Trần Hưng Đạo - đều được trả lời rằng “không biết”: Nó nằm ngay bên hông biệt thự số 26 ở cuối đường Trần Hưng Đạo, tiếp giáp với đường Hùng Vương và đường Mimoza (ngã ba).
Quả thật, không thể tin được rằng ngay giữa lòng thành phố du lịch Đà Lạt vốn “lạ lẫm” với loại cây trồng này lại có một (và chỉ một mà thôi) cây mắc ca to lớn đến nhường kia.
Biết PV tìm hiểu về giống cây quý trong khuôn viên biệt thự, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó GĐ điều hành Dalat Cadasa Resort - xuất hiện và chia sẻ: “Tôi vừa tiếp quản khu du lịch này nên thú thật là chưa hiểu nhiều về cây mắc ca độc nhất vô nhị trong khuôn viên biệt thự 26 hiện đang được giới chuyên môn ngành lâm nghiệp của tỉnh Lâm Đồng quan tâm.
Trực tiếp nhìn thấy cây mắc ca cổ thụ của Đà Lạt, PV quan sát bằng mắt thường: Đường kính gốc không dưới 40cm, chiều cao khoảng 11 - 14m, tán rộng khoảng 9 - 10m.
Như nhiều người khác ở Lâm Đồng có tiếp xúc thường xuyên với cây mắc ca (hiện Lâm Đồng đang trồng thử nghiệm giống cây nhập ngoại này ở nhiều địa phương), có thể khẳng định đây là cây mắc ca cổ nhất, to lớn nhất ở Lâm Đồng hiện nay.
Ông Nguyễn Trúc Bồng Sơn - GĐ Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (đơn vị đầu tiên trồng thử nghiệm cây mắc ca ở Lâm Đồng), cán bộ chuyên ngành lâm nghiệp - nói: “Trước và sau khi Trung tâm chúng tôi triển khai trồng thử nghiệm cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tôi có đi tham quan nhiều vùng trong cả nước có trồng mắc ca. Theo chỗ tôi biết, đây là giống cây nhập ngoại, mới trồng ở Việt Nam chưa đến 20 năm nay.
Đến thời điểm này, tuổi trung bình của mắc ca Việt Nam chỉ trên dưới 10 năm, cây lâu năm nhất cũng chưa đến 20 tuổi. Nhưng với cây mắc ca trên đường Trần Hưng Đạo, với những thông số sơ bộ mà chúng tôi có được, bằng cảm quan, tôi khẳng định tuổi của cây mắc ca này trên dưới 50 năm.
Ở Lâm Đồng, trong quá trình triển khai dự án, tôi cũng đã đi nhiều nơi nhưng không ở đâu tôi nhìn thấy cây mắc ca “khổng lồ” như thế này. Có thể nói, đây là cây mắc ca ít nhất là đại thụ và duy nhất có tuổi trên dưới 50 năm trong thời điểm hiện tại ở Lâm Đồng, và có khi còn cả ở Việt Nam”.
Thạc sỹ Lương Văn Dũng, một chuyên gia lâm nghiệp, hiện là Phó khoa Sinh trường Đại học Đà Lạt, nói: “Nhà tôi ở gần khu biệt thự Trần Hưng Đạo nên tôi nhìn thấy cây này từ lâu lắm rồi.
Đến 1995, khi đang là sinh viên của khoa sinh trường Đại học Đà Lạt, được học về cách phân loài thực vật, tôi đã nhớ lại cây mắc ca gần nhà mình. Đến 2006, khi cây mắc ca được du nhập về Việt Nam để trồng, tôi biết thêm là nó là thứ cây có giá trị rất cao về kinh tế”.
Thạc sỹ Lương Văn Dũng chia sẻ thông tin: “Tuy không chính thức nhưng trong vài năm gần đây, tôi có tiến hành nghiên cứu cây mắc ca “gần nhà” này và biết được: Nhờ đứng chân ở địa bàn Đà Lạt từ rất nhiều năm qua (trên dưới 50 năm) nên đến lúc này, nó hoàn toàn thích nghi với điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng nên nó có thể được xem như là một giống cây bản địa của Lâm Đồng.
Bởi vậy, đây rất có thể là một nguồn giống quý dùng để ghép với các giống mắc ca nhập ngoại nhằm tạo ra một dòng mới có giá trị cao về nhiều mặt, trong đó có giá trị về mặt kinh tế”.
Thạc sỹ Lương Văn Dũng nhấn mạnh: “Dù đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên nhưng nếu như có sự đầu tư nghiên cứu và ứng dụng một cách thích đáng và bài bản thì sản phẩm của một “cây cảnh” mắc ca cổ thụ bản địa Lâm Đồng này sẽ cho chúng ta thu lợi về nhiều mặt, nhất là về nghiên cứu giống và về kinh tế”. (Nông Nghiệp VN 2/2)đầu trang(
Hiện toàn tỉnh đã chuẩn bị được 20 triệu 420 nghìn cây giống các loại và 19,3 tấn các loại hạt trẩu, mỡ, xoan, sa mộc... để chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2015.
Cũng tính đến thời điểm này, Chi cục Lâm nghiệp đã cấp chứng chỉ cho hàng chục lô cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn cho các đơn vị, cơ sở sản xuất với các giống chủ yếu như keo, quế, sa mộc, sơn tra, thông mã vĩ để phục vụ trồng rừng vụ xuân hè.
Theo kế hoạch, năm 2015 toàn tỉnh sẽ trồng 8.205 ha rừng, đến thời điểm này các địa phương đã chuẩn bị được 826 ha đất, đạt 10,1% kế hoạch năm, gồm 791 ha rừng sản xuất, 35 ha rừng phòng hộ.
Đối với công tác trồng rừng hỗ trợ sau đầu tư, ngành lâm nghiệp đã tiến hành tập huấn, triển khai đăng ký trồng rừng cho các hộ gia đình tại Bảo Thắng, Bảo Yên và hai xã Tân An, Tân Thượng của huyện Văn Bàn. (Báo Lào Cai 1.2)đầu trang(
Trong những năm qua, toàn huyện Phù Cát đã trồng rừng thâm canh trên 11.644 ha, trong đó có 4.215 ha rừng trồng theo Dự án (DA) WB3. Kinh tế rừng đã góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, nâng cao mức sống của người dân.
Ông Phan Sĩ Hùng, Phó phòng NN&PTNT, phó Ban điều hành DA Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3) huyện Phù Cát, cho biết: Trong 10 năm (2005 - 2014), huyện Phù Cát đã có 2.849 hộ nông dân ở 11 xã tham gia trồng hơn 4.215 ha rừng theo DA WB3, chủ yếu là keo lai, bạch đàn, đạt 102,8% kế hoạch. Trong đó có hơn 283 ha được cấp chứng chỉ rừng FSC, diện tích rừng được cấp chứng chỉ này có giá bán cao hơn 250 đến 300 ngàn đồng/tấn. Đã có 2.498 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 3.693 ha. DA cũng đã giải quyết cho 2.336 hộ vay trên 43,25 tỉ đồng để đầu tư trồng và chăm sóc rừng.
Thực hiện DA WB3 đã góp phần khai thác có hiệu quả diện tích đất trống đồi trọc, đất trồng các loại cây khác kém hiệu quả, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Toàn huyện đã có 1.980 ha rừng WB3 trồng trong những năm đầu đã đi vào khai thác. Riêng năm 2014 khai thác 950 ha, sản lượng gỗ bình quân đạt hơn 80 tấn/ha, thu nhập trên 80 triệu đồng/ha; một số diện tích cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/ha.
Có thể nói, nhờ phát triển kinh tế rừng đã đem lại cuộc sống ngày càng ấm no hơn cho người dân ở vùng đất khô cằn như Cát Hiệp, Cát Lâm, Cát Sơn... Ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, một địa phương trước đây từng được coi là nghèo nhất xã, sau 10 năm trồng rừng WB3, đời sống người dân đã đổi thay đáng kể.
Ông Phan Sĩ Hùng khẳng định: DA WB3 đã góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân, ngoài hộ có đất trồng rừng, đã giải quyết nhiều việc làm cho lao động từ khâu giải phóng thực bì đến trồng rừng, khai thác rừng, tạo ra rất nhiều việc làm ở vùng thực hiện DA, nên đã góp phần thiết thực vào xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ làm giàu nhờ rừng. Không chỉ thực hiện DA, người dân còn ứng dụng trồng rừng thâm canh đạt hiệu quả cao.
Mặc dù Dự án WB3 sẽ kết thúc vào cuối quý I.2015, nhưng từ hiệu quả kinh tế cao mang lại và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện DA là cơ sở để huyện Phù Cát tiếp tục chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian đến. (Báo Bình Định 1.2)đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tê tê là loài động vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do nạn săn bắn bừa bãi của con người.
Là loài động vật có vú duy nhất sở hữu lớp vảy rất dày - Lớp vảy này cấu tạo từ Keratin - giống như móng tay của con người, sừng tê giác hay móng của các loài chim, và có thể bảo vệ tê tê khỏi các loài động vật ăn thịt.
Tê tê có thể cuộn tròn - Tê tê trong tiếng Anh là 'Pangolin' và từ này có nghĩa là 'động vật có thể cuộn tròn' theo ngôn ngữ Mã Lai. Đây chính là 'vũ khí' mạnh nhất của tê tê khi gặp các động vật ăn thịt, chúng rất khó xuyên thủng lớp vảy của tê tê khi cuộn tròn
Tê tê sống trên cây hoặc dưới đất - Với những móng vuốt khỏe mạnh, loài vật này có thể đào hố dưới đất hoặc leo trèo trên cây. Thực tế thì các loài tê tê khác nhau có môi trường sống khác nhau, trên cây hoặc dưới đất.
'Chúa sơn lâm' cũng 'chào thua' lớp vảy của tê tê - Lớp vảy keratin của tê tê chính là màng bảo vệ quá vững chắc khiến nó có thể 'tự tin' dù bị những kẻ thù khát máu vây quanh.
Người ta không biết rõ về tuổi thọ của tê tê - Thông thường sau khi bị thuần hóa, tê tê chỉ có thể sống trong 19 năm. Tuy nhiên, cuộc sống trong các vườn thú khác xa thế giới hoang dã và được cho là làm giảm đi tuổi thọ của loài vật này. Hiện nay, người ta vẫn chưa biết rõ tê tê sống được bao lâu.
Họ hàng gần nhất của tê tê không phải là thú ăn kiến - trước đây, các nhà khoa học cho rằng tê tê là loài động vật thuộc Lớp thú Xenarthra với bề ngoài khá giống với thú ăn kiến, con lười, con trút, tuy nhiên sau này đã có bằng chứng cho thấy, tê tê thuộc Bộ ăn thịt như báo, gấu và chó sói.
100.000 con tê tê bị bắt và buôn bán mỗi năm - Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ tê tê nhiều nhất thế giới. Người ta lấy thịt và vảy của chúng để kiếm tiền. Đến nay, trước nguy cơ tuyệt chủng, tê tê đã được thêm vào sách đỏ.
Thị lực kém - Ngoại trừ loài tê tê đuôi dài ở châu Phi, các giống tê tê khác đều có đôi mắt rất bé và điều đó có nghĩa rằng thị lực của chúng rất hạn chế. Chúng săn mối hay kiến làm thức ăn nhờ chủ yếu vào khả năng nghe và ngửi mùi.
Tê tê là một loài lưỡng tính - Điều đó có nghĩa rằng giới tính của chúng có thể thay đổi. Và thay đổi theo cân nặng. Theo các thống kê, tê tê đực nặng gấp rưỡi con cái, thậm chí có khi gần gấp đôi.
Tê tê có khả năng phát ra axit gây mùi 'hôi thối' từ lỗ hậu môn của mình để xua đuổi kẻ thù khi chúng bị đe dọa. (Giáo Dục Thời Đại 2/2)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||