Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 02 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Ngày 30/1, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phê duyệt phương án giao 349ha rừng phòng hộ cảnh quan dọc QL14, đoạn qua huyện Đắk Song cho 14 hộ gia đình tại 2 xã Nâm N’Jang và Trường Xuân (huyện Đắk Song) quản lý bảo vệ.
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, rừng phòng hộ cảnh quan (rừng thông) dọc QL14, đoạn qua huyện Đắk Song đến thị xã Gia Nghĩa đã có hơn 30 tuổi và diện tích ban đầu hơn 400ha. Nhiều năm trở lại đây, lợi dụng những bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhiều người dân đã chặt phá, lấn chiếm trái phép hàng chục ha đất rừng ở các Tiểu khu 1615, 1622, 1641, 1655… để xây dựng nhà ở và lấy đất sản xuất.
Để xử lý vấn đề trên, UBND huyện Đắk Song và Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đã tổ chức nhiều đợt cưỡng chế, giải tỏa các hộ dân sai phạm và tịch thu toàn bộ diện tích giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song quản lý, trồng lại rừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, hàng trăm cây thông mới trồng đã bị nhổ bỏ và diện tích rừng thông hơn 30 năm tuổi vẫn tiếp tục bị chặt phá, lấn chiếm.
Theo ông Lê Công Trường - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, diện tích rừng thông trải dài gần 40km (từ huyện Đắk Song đến thị xã Gia Nghĩa) nhưng lực lượng kiểm lâm mỏng, không thể không thể tuần tra, canh gác thường xuyên, liên tục. Trong khi đó, nhiều người dân có nhà ở, đất canh tác sát rừng, thậm chí ngay trong rừng phòng hộ có thủ đoạn phá rừng ngày càng tinh vi, thường lợi dụng lúc trời tối để đẽo vỏ hoặc bơm thuốc trừ sâu, hóa chất… vào gốc thông khiến cho cây héo lá, chết dần.
Vì vậy, chỉ có phương án giao đất, giao rừng cho các cá nhân, hộ gia đình thì khu rừng thông dọc QL14 mới được quản lý, bảo vệ tốt hơn. “Mục tiêu của phương án là thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho người địa phương quản lý, sử dụng lâu dài vào mục đích phát triển lâm nghiệp. Khi trở thành những người chủ thực sự, người dân địa phương sẽ trực tiếp tham gia vào công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng và hưởng những lợi ích sản xuất từ rừng. Khi được quản lý bảo vệ tốt, rừng thông dọc QL14 sẽ ngày càng nâng cao tác dụng phòng hộ đầu nguồn, tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường” - ông Trường phấn khởi nói.
Được biết, tổng kinh phí thực hiện phương án giao đất, giao rừng là hơn 528 triệu đồng. Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục kiểm tra, đo đạc ngoài thực địa, khoanh vẽ các loại đất, loại rừng để xây dựng phương án. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 12/2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ phối hợp với UBND huyện Đắk Song hoàn tất việc giao đất, giao rừng cho người dân. (Tài Nguyên Môi Trường 30/1) đầu trang(
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm và cán bộ bảo vệ rừng khiến 4 người bị thương nặng.
Khoảng 6 giờ sáng 29-1, lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa tuần tra trên địa bàn xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song thì phát hiện một nhóm lâm tặc đang sử dụng xe càng chở khoảng 2m³ gỗ thì ra lệnh dừng lại để kiểm tra. Trong lúc kiểm tra thì bất ngờ có 13 đối tượng hùng hổ lao tới cầm theo dao, rựa, gậy… tấn công lực lượng đang thi hành nhiệm vụ.
Lực lượng kiểm lâm mỏng lại bị tấn công bất ngờ, ông Biện Văn Quế, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đức Hòa, kiểm lâm viên Thái Doãn Tiến và Trưởng phòng kỹ thuật - bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Đức Hòa tên Nga cùng một nhân viên bảo vệ rừng của công ty bị thương nặng.
Khi Công an huyện Đắk Song đến hiện trường thì nhóm lâm tặc bỏ chạy, để lại một xe càng và khoảng 2m³ gỗ. Bước đầu các lực lượng chức năng xác định 13 đối tượng tấn công các cán bộ kiểm lâm và nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Đức Hòa là người ở bon Si Ri, xã Đăk Môl, huyện Đắk Song.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Công Lý 2/2; Pháp Luật Xã Hội 1.2; Công An TPHCM 31/1) đầu trang(
Trước tình trạng gấu nuôi tại các trại gấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị chết do suy dinh dưỡng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã họp khẩn, đồng thời, chiều ngày 30-1, cử đoàn công tác do Cục Kiểm lâm chủ trì đến kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các chủ trại nuôi gấu trên địa bàn thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên về những khó khăn, vướng mắc trong chăm sóc gấu nuôi kể từ khi không được phép hút mật gấu…
Theo đại diện lãnh đạo Cục Kiểm lâm, từ kiến nghị của các chủ trại nuôi gấu, đoàn công tác tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có hướng tháo gỡ, giải quyết nhằm duy trì số gấu còn lại hiện nay.
Như tin đã đưa, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có tổng số 106 con gấu nuôi tại các trại bị chết do bị suy dinh dưỡng, hoặc vì tuổi già… (Nhân Dân + Gia Đình Xã Hội 2/2; Pháp Luật Xã Hội 1.2; Hà Nội Mới 31/1) đầu trang(
31.1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng do hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Hai người bị xử phạt gồm: Trần Hướng (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Văn Luật (39 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Bảo Lộc).
Cụ thể, ông Trần Hướng bị phạt 100 triệu đồng vì vận chuyển lâm sản trái pháp luật 9,655 m3 gỗ tròn, chủng loại thông 2 lá dẹt (nhóm IIA), nộp hơn 716 triệu đồng (tương đương với giá trị ô tô biển số 49C-039.46 vi phạm) vào ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Luật bị phạt 100 triệu đồng vì có hành vi khai thác rừng trái phép 10,428 m3 gỗ tròn, chủng loại thông 3 lá (nhóm IV). Đồng thời, ông Luật còn bị phạt 40 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép 6,313 m3 gỗ tròn, chủng loại thông 3 lá và bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước 300 triệu đồng (tương đương phương tiện  ô tô vi phạm mang biển kiểm soát 49H-5390).(Thanh Niên 31/1) đầu trang(
Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ ngày 29-1 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lã Tiến Hùng (SN 1968), HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã thuộc nhóm 1B - nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng với mục đích thương mại.
Ngày 27-1 trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Cơ, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường - CAQ Tây Hồ, kiểm tra xe taxi BKS: 29A- 023.72 dừng đỗ trước cửa số nhà 413 có biểu hiện nghi vấn. Trong cốp xe phát hiện có 2 thùng carton nhốt 1 cá thể culi và 1 cá thể mèo rừng.
Lái xe Lã Tiến Hùng khai nhận được một người thuê vận chuyển 2 cá thể động vật trên từ đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên sang khu vực quận Tây Hồ. Trong khi đang đợi giao hàng, Hùng đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
CAQ Tây Hồ đã gửi 2 cá thể culi và mèo rừng đến Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện khoa học và tài nguyên môi trường Việt Nam giám định và được xác định đều là động vật thuộc nhóm 1B - nhóm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại - theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ. (An Ninh Thủ Đô 31/1) đầu trang(
Cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm với những người liên quan trong vụ án xảy ra trên địa bàn.
Như đã đưa tin, chiều 20-1, Công an huyện Thanh Chương phát hiện Nguyễn Đắc Sung, Nguyễn Đắc Phú (xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An) đi xe máy chở hai bao tải đựng xác khỉ đông lạnh.
Từ lời khai của hai người, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Nhượng (mẹ Phú, ở xã Thanh Văn) và giữ thêm một cá thể hổ đông lạnh (trọng lượng 140 kg) cùng năm cá thể khỉ đã ướp đông lạnh và một số xương động vật khác.
Bước đầu Nhượng khai những cá thể khỉ này Nhượng mua của một thanh niên không rõ tên tuổi ở xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, Nghệ An) với giá 150.000 đồng/kg. Cá thể hổ có giá 700 triệu đồng (5 triệu đồng/kg), Nhượng không đủ tiền mua nên chỉ thỏa thuận là bán giúp, lấy tiền công 20 triệu đồng. (Pháp Luật TP.HCM 31/1) đầu trang(
Theo thông tin từ người dân cung cấp, trên địa bàn xóm 1, xã Thanh Văn, H. Thanh Chương, Nghệ An có một số đối tượng có biểu hiện buôn bán động vật hoang dã. Những loài động vật các đối tượng này buôn bán, giao dịch nằm trong danh mục động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b, được ưu tiên bảo vệ.
Từ thông tin này, chỉ huy CAH Thanh Chương đã cử TS vào cuộc xác minh. Sau khi nắm tình hình, các TS cho biết thông tin người dân cung cấp là có cơ sở. Từ đây, ngày 28-11-2014, lãnh đạo CAH Thanh Chương chỉ đạo xác lập Chuyên án 1114ĐV do Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Ban chuyên án.
Xác định đây là chuyên án lớn, phức tạp nên hơn 20 TS, ĐTV được tung vào cuộc, khẩn trương bám các địa bàn trong huyện và một số huyện lân cận như Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu để nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ.
Với sự vào cuộc tổng lực, quyết tâm, chỉ một thời gian ngắn, BCA đã có trong tay danh sách một số đối tượng tham gia đường dây này cũng như thời gian giao dịch hàng cùng phương thức hoạt động của chúng.
Tuy nhiên, để đảm bảo chuyên án thành công trọn vẹn, Trưởng BCA Thượng tá Lương Thế Lộc chỉ đạo TS, ĐTV làm việc cẩn trọng, thu thập đầy đủ chứng cứ để phục vụ quá trình đấu tranh với đối tượng.
Trên tinh thần chỉ đạo ấy, các TS, ĐTV ngày đêm miệt mài bám sát các đối tượng. Đến ngày 20-1, nguồn tin TS cho biết, cuối giờ chiều cùng ngày, các đối tượng sẽ xuất hiện và tiến hành giao dịch tại khu vực TT Thanh Chương. Một cuộc họp án khẩn được Thượng tá Lương Thế Lộc triệu tập và quyết định phá án được thông qua với yêu cầu phải bắt quả tang khi các đối tượng đang giao hàng.
16 giờ ngày 20-1, tại khu vực TT Thanh Chương, các mũi TS phát hiện 2 đối tượng đi 2 xe máy chở bao tải có nhiều nghi vấn nên bí mật bám theo. Sau một hồi chạy lòng vòng, cảm thấy yên tâm, 2 đối tượng tình nghi này dừng lại tại một góc khuất để tiến hành giao hàng. Ngay lập tức, các TS, ĐTV ập đến bắt giữ đối tượng cùng tang vật, gồm 3 cá thể khỉ đông lạnh, đã qua sơ chế (30kg) đựng trong 2 bao tải và 2 xe máy.
Tại CQĐT, hai đối tượng khai tên Nguyễn Đắc Sung (1964) và Nguyễn Đắc Phú (1996, cùng trú xóm 1, xã Thanh Văn, H. Thanh Chương) thừa nhận hành vi của mình. Sung, Phú khai đang đi giao dịch giúp chủ hàng, cũng là mẹ của Phú, bà Nguyễn Thị Nhượng (1970, trú xóm 1, xã Thanh Văn). Cùng thời gian này, một tổ công tác khác của BCA thực hiện lệnh khám xét nhà Nhượng.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 5 cá thể khỉ (70kg) và 1 cá thể hổ đông lạnh (140kg), tất cả đã qua sơ chế và được bảo quản trong tủ cấp đông. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hồ sơ, sổ sách, tài liệu quan trọng liên quan đến việc buôn bán cao, xương động vật hoang dã của Nhượng.
Qua hồ sơ, sổ sách này cho thấy Nhượng đã buôn bán cao, xương động vật như beo, ngựa, khỉ, chó, mèo từ năm 2007 đến nay. Ngay sau đó, BCA thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nhượng để phục vụ công tác điều tra.
Dù tang chứng, vật chứng rõ ràng nhưng khi làm việc tại CQĐT, Nhượng vẫn quanh co chối tội, chỉ thừa nhận buôn bán cao xương động vật từ lâu nhưng là cao mèo, chó chứ không phải động vật quý hiếm. Theo Nhượng thì số tang vật bị bắt quả tang và thu giữ tại nhà là “chuyến hàng đầu tiên” và cũng chỉ là bán giúp người khác?
Trước đó, Nhượng đến xem hàng của một thanh niên không rõ tên tại xã Diễn Tháp, H. Diễn Châu. Chiều 20-1, 1 cá thể hổ và 8 cá thể khỉ được chở về nhà Nhượng với giá 150.000 đồng/kg khỉ. Riêng cá thể hổ, nếu trả tiền 1 lần là 5 triệu đồng/kg (tương đương 700 triệu đồng). Do không đủ tiền, Nhượng nhận lời bán giúp nam thanh niên này, khi xong sẽ được trả công 20 triệu đồng.
Mới đây, thực hiện Kế hoạch của CA tỉnh về mở đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Phòng CSĐTTP về Môi trường CA tỉnh Nghệ An cũng phát hiện, bắt đối tượng đang tàng trữ nhiều cá thể động vật hoang dã trái phép.
Cụ thể, qua nắm tình hình, 15 giờ ngày 27-1, tại bản Lủng, xã Tam Thái, H. Tương Dương, Nghệ An, lực lượng Phòng CSĐTTP về Môi trường phối hợp với CAH Tương Dương khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Gia Ngũ (1956, trú bản Lủng, xã Tam Thái) phát hiện Ngũ đang tàng trữ trái phép động vật hoang dã quý hiếm gốm 53 cá thể khỉ (2 con còn sống), 12 cá thể chồn, 1 con mèo rừng, 14 chân lợn rừng, 2 đầu lợn rừng, 103kg thịt  lợn rừng.
Hiện các vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Công An TPHCM 31/1)đầu trang(
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, ngày 30-1.
Theo đó, công viên được xây dựng tại hai xã Kỳ Phú và Phú Long (huyện Nho Quan, Ninh Bình) với quy mô 1.155,43 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 7.368 tỉ đồng. Mục tiêu chung của đề án là bảo tồn, cứu hộ, phát triển và lưu trữ nguồn gien các loài động vật hoang dã, ưu tiên các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường kết hợp với du lịch sinh thái; tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.
Công trình gồm các phân khu chính như phân khu cây xanh sinh thái; phân khu động vật hoang dã; phân khu trung tâm dịch vụ; phân khu vui chơi giải trí…Trong đó phân khu động vật hoang dã sẽ là tâm điểm của dự án với diện tích trên 400 ha và được tổ chức theo các mô hình cảnh quan đặc trưng của các phân vùng trên thế giới như sa mạc châu Phi, các bộ lạc Nam Mỹ và các vùng rừng rậm nhiệt đới châu Á. (Nhân Dân + Giao Thông + Gia Đình Xã Hội + Thời Báo Kinh tế VN + Bưu Điện VN + Thời Báo Kinh Doanh 2/2; Đại Đoàn Kết + Pháp Luật TP.HCM 31/1) đầu trang(
Thực hiện Công văn số 5780/BTNMT-TCMT ngày 29-12- 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật và tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp, Chủ tịch  UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định này.
Theo đó, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, đặt biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Khuyến cáo cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an Thành phố chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Thành phố, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp.
Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong năm 2014, đơn vị đã phát hiện 11 vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã qua đường hàng không, thu giữ trên 300 kg tang vật là sừng tê giác, ngà voi. (Sài Gòn Giải Phóng 2/2; Hải Quan 30/1) đầu trang(
Thời gian gần đây, trên quốc lộ 20, đoạn qua các xã: Gia Tân1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) thường xuyên xuất hiện một người đàn ông khoảng 40-45 tuổi đem theo một lồng sắt nhốt thú rừng, như: sóc, cầy, chồn...
Người này thường dừng lại bên vệ đường rồi rao bán các loại động vật rừng bị cấm săn bắt này. Các loại động vật được bán với giá từ 100 - 300 ngàn đồng tùy loại. Người bán này cho biết ông mua lại các loại động vật rừng của người dân sống gần các khu rừng ở Lâm Đồng mang về đây bán kiếm lời. Một số khách hỏi nếu đặt mua sóc bông với số lượng lớn có thể cung cấp không, người này khẳng định không chỉ sóc bông mà còn nhiều loại thú rừng khác lúc nào cũng có, nhưng phải đặt trước từ 3 - 4 ngày mới giao hàng được.
Là người sống ở khu vực này nên tôi thấy tình trạng bán thú rừng trên xuất hiện từ lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra. Trong khi đó, Khoản 2, Điều 12 Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nêu rõ: Nghiêm cấm săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép. Riêng Khoản 2, điều 41 của luật này cũng quy định cụ thể: Việc săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt động vật rừng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã.
Như vậy, việc buôn bán thú rừng trên đường ở khu vực Gia Tân lâu nay nhiều người thấy, song vì sao không ngăn chặn, xử lý mới là chuyện lạ. (Báo Đồng Nai 31/1) đầu trang(
Là loài cây được xếp vào loại cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Thế nhưng, mấy chục năm trở lại đây, 162 cây thủy tùng ở Đắk Lắk không hề tái sinh tự nhiên.
Ra hoa, kết quả nhưng hạt của loài thực vật này đều bị thoái hóa, không có phôi để nảy mầm. Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu cách bảo tồn thủy tùng, nhưng chưa thể khẳng định có nhân giống loài cây này thành công được hay không.
Nắm rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn thủy tùng, đã có 2 đoàn nghiên cứu về tại 2 quần thể thủy tùng ở Ea Ral (Ea H’leo) và Trấp K’sor (Krông Năng) khảo sát, tìm hiểu quá trình sinh trưởng, phát triển của nó.
TS Trần Vinh, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Nông - Lâm - Nghiệp Tây Nguyên đã nghiên cứu việc duy trì nguồn gien cho thủy tùng. Theo TS Trần Vinh, quần thể thủy tùng ở Ea Ral, số cây loại A chiếm 39,7%, số cây loại B 42,5% và số cây loại C 17,8%. Tại Trấp K’sor, số cây loại A chỉ chiếm có 20%, loại B 46,7% và loại C là 33,3%. Còn các cây đơn lẻ khác chủ yếu là loại C.
Như vậy có thể thấy số thủy tùng còn sót lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không những bị hạn chế về mặt số lượng mà còn giảm về chất lượng. Bằng phương pháp ghép thủy tùng trên gốc ghép của cây bụt mọc, bước đầu đã cho kết quả đáng mừng bởi tỷ lệ cây ghép sống cao, sinh trưởng tốt. Tại vị trí vết ghép không có hiện tượng phình chân voi và sự phát sinh chồi vượt ở phần gốc ghép là rất ít.
Kết quả nghiên cứu này cho thấy, thủy tùng hoàn toàn có thể nhân giống được bằng phương pháp ghép. Đây là một triển vọng lớn cho việc bảo tồn loài thủy tùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc bảo tồn loài cây này vẫn còn khó khăn bởi khi đưa 260 cây vào trồng thử nghiệm ở 2 quần thể thủy tùng Ea Ral và Trấp K’sor, kết quả không mấy thuận lợi.
“Mặc dù đã trồng được 1 năm nhưng 130 cây thủy tùng ở Ea Ral không có biểu hiện phát triển. Cây thì xơ xác, héo dần, cây thì chết. Còn 130 cây trồng thử nghiệm ở Trấp K’sor do đợt lũ năm ngoái đã làm chết 50 cây. Mới đây chúng tôi đã tiến hành dặm thêm 50 cây nữa. Chưa biết có thành công hay không, nhưng dù sao vẫn hi vọng những cây trồng thử nghiệm này sinh trưởng, phát triển tốt để loài thủy tùng được bảo tồn”, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước cho biết.
Để nhân giống thủy tùng, không chỉ có sự nỗ lực của một vài cá nhân, tổ chức mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành. “Nhà nước cần sớm đầu tư xây dựng dự án bảo tồn loài - sinh cảnh thủy tùng tại Đắk Lắk trên cơ sở các nghiên cứu về sinh học, sinh cảnh, đa dạng di truyền và nhân giống. Đồng thời, phải ứng dụng công nghệ nhân giống bằng phương pháp ghép và giâm hom để phục vụ cho công tác bảo tồn.
Tiếp tục nghiên cứu xác định môi trường thích hợp cho việc tạo rễ chồi thủy tùng in vitro. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tế bào học phát sinh tiểu bào tử và đại bào tử dưới kính hiển vi. Có như vậy, may ra thủy tùng mới có con đường sống”, TS Trần Vinh chia sẻ.
Theo PGS.TS Bảo Huy - Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa Nông lâm, Đại học Tây Nguyên, thủy tùng là loài cổ thực vật, có cách đây hàng triệu năm. Những cây cùng thời với thủy tùng hiện nay đa số đã bị tuyệt chủng. Do đó, nếu xét theo góc độ quy luật tiến hóa tự nhiên thì việc thủy tùng biến mất cũng là điều bình thường, bởi thủy tùng không tiến hóa kịp với xu thế thay đổi của môi trường sinh thái. Vì thế, cố gắng chống lại quy luật của tự nhiên để bảo vệ thủy tùng thì việc gặp nhiều khó khăn là điều không thể tránh khỏi.
“Vấn đề nan giải hiện nay là sinh cảnh nơi thủy tùng sống đã thay đổi, biến mất khá nhiều. Hoa của loài cây này lại thoái hóa, bất thụ. Hiện đã có một số nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp bảo tồn thủy tùng như: Nghiên cứu về di truyền, nuôi cấy mô và ghép. Qua đó cho thấy sự đa dạng di truyền của quần thể thủy tùng còn sót lại khá hẹp, nên việc thụ phấn rất khó.
Trước đây, phương pháp nuôi cấy mô khá rầm rộ, có nuôi cấy được một số cây nhưng chưa đưa vào trồng ở vùng sinh cảnh. Riêng về nghiên cứu ghép thủy tùng trên gốc cây bụt mọc của TS Trần Vinh, để đánh giá được kết quả phải chờ thời gian để những cây thủy tùng ghép phát triển.
Tuy nhiên, có một điều là về mặt di truyền học, việc ghép cây thủy tùng trên cây bụt mọc thực chất đã sai về bản chất di truyền, lúc này xảy ra vấn đề liên quan đến việc di chuyển tế bào. Xét về nguồn gien, một khi đã ghép thủy tùng trên gốc cây mẹ khác, mặc dù là cùng họ và kết quả cây có phát triển tốt đi chăng nữa thì chưa hẳn đó thực sự là cây thủy tùng”, PGS.TS Bảo Huy giải thích thêm.
Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu đã được thực hiện, theo PGS.TS Bảo Huy, qua quan sát cho thấy cây thủy tùng có khả năng tái sinh cây con từ rễ thở của nó. Rễ thở của loài cây này nổi lên trên bề mặt đất, khi con người dùng các biện pháp cơ giới tác động vào có thể sinh chồi và phát triển thành cây lớn. Đó cũng là một tín hiệu vui cho con đường bảo tồn thủy tùng.
Việc thủy tùng đang ngày một thoái hóa do không thích nghi được với môi trường trong khi khả năng nhân giống còn nhiều khó khăn là điều hết sức lo ngại. Do đó, theo PGS.TS Bảo Huy, để chống lại quy luật của tự nhiên, chúng ta phải biết kết hợp việc bảo tồn song song với bảo vệ và nâng cao nhận thức của người dân.
Đồng thời, phải đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu. Muốn thành công, việc nghiên cứu phải có quy mô và liên kết thành hệ thống. Có như vậy, chúng ta sẽ không mất đi loài thực vật cổ này. (Thanh Tra 30/1) đầu trang(
Trên đường đến nơi diễn tập phòng chống cháy rừng, một xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị lật, 7 cán bộ, chiến sĩ bị thương.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7giờ ngày 31-1, tại thôn Tân Lập 3, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Chiếc xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC (Công an Ninh Thuận) đang trên đường đến xã Phước Bình, huyện Bác Ái để tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng đã bị lật nhào, sau khi qua khúc cua. Bảy cán bộ, chiến sĩ trên xe bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, 4 người còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Sơn.
Do vụ tai nạn giao thông này, cuộc diễn tập bị hủy bỏ. (Người Lao Động + Vietnamnet + Gia Đình VN + Thanh Niên 31/1)đầu trang(
30/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Luật (khu phố 3, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) - Phó GĐ Công ty TNHH Bảy Tài (huyện Bảo Lâm) - vì đã có hành vi khai thác và vận chuyển gỗ trái phép.
Tổng số tiền mà ông Luật bị phạt là 440 triệu đồng; trong đó, phạt 100 triệu đồng về hành vi khai thác rừng trái phép, 40 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật, và 300 triệu đồng nộp phạt tương đương phương tiện vận chuyển bị tịch thu.
Theo biên bản của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm lập ngày 31/12/2014, Phó GĐ Công ty TNHH Bảy Tài Nguyễn Văn Luật đã có hành vi khai thác rừng trái phép hơn 10m3 gỗ tròn và vận chuyển hơn 6m3 gỗ tròn chủng loại thông ba lá (nhóm IV). (Nông Thôn Ngày Nay 2/2; Báo Lâm Đồng 31/1; Đại Đoàn Kết 31/1, tr10) đầu trang(
Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình được thành lập năm 2003 trên cơ sở chuyển đổi Lâm trường Nam Quảng Bình, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xây dựng, phát triển hệ thống rừng với diện tích trên 15.000ha (trong đó diện tích có rừng trên 11.000ha) thuộc địa phận hành chính của 11 xã thuộc 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Ban đã tổ chức ký cam kết giao khoán bảo vệ rừng với các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, phối hợp với các địa phương làm tốt công tác lựa chọn hộ nhận khoán BVR có đủ tiêu chuẩn, nhất là trong việc huy động lực lượng khi cháy rừng xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp cũng như các quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng cho các hộ dân.
Năm 2014, đơn vị đã mở được 6 lớp tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ trong công tác bảo vệ rừng với hơn 300 lượt người tham gia (gồm lực lượng nhận khoán BVR, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, công an, xã đội, trưởng thôn của 11 xã trên địa bàn quản lý), tu sửa 16 bảng tin, làm mới 50 biển báo BVR và PCCCR.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã nâng cao được ý thức tự giác của nhân dân, cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác BVR và PCCCR nên trong những năm qua không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra đồng thời ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Thụy, Giám đốc BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình cho biết: Ngoài công tác quản lý, BVR, công tác  PCCCR rất được chúng tôi coi trọng. Ngay từ đầu năm, Ban giám đốc phải kiện toàn, củng cố Ban chỉ huy PCCCR, các tiểu ban PCCCR của các trạm quản lý BVR, giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chỉ huy PCCCR về lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng và phụ trách địa bàn theo hệ thống tổ tự quản BVR địa phương.
Phân công tuần tra, canh trực nhằm phát hiện và dập tắt kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Thành lập lực lượng cơ động chữa cháy tại văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bổ sung lực lượng chữa cháy cho các trạm. Các trạm trưởng trạm BVR chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng trực PCCCR theo địa bàn được giao quản lý.
Trong thời kỳ khô hạn phải tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ). Từ các trạm đến văn phòng BQL phải niêm yết danh sách thời gian trực của từng đồng chí cụ thể: từ lãnh đạo đến nhân viên đều được phân công trực PCCCR, hết ca phải bàn giao cụ thể...
Những nơi trọng điểm dễ xảy ra cháy, BQL chủ động tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mở hội nghị chuyên đề về công tác PCCCR, tuyên truyền đến tận thôn, xóm bằng hệ thống loa phát thanh. Tổ chức ký cam kết BVR với các hộ dân nhận khoán.
Tuy nhiên, công tác quản lý, BVR trên địa bàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do đơn vị quản lý trên 15.000ha rừng và đất rừng nhưng chỉ có 16 cán bộ. Đặc biệt là khu rừng trồng phòng hộ với nhiệm vụ chắn cát và gió bão nhưng mật độ còn rất thưa, có nơi chỉ còn 300-400 cây/ha nhưng không có kinh phí để trồng bổ sung.
Do vậy, đơn vị rất mong các cấp lãnh đạo trong thời gian tới tăng biên chế cán bộ cũng như có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác BVR và PCCR, đặc biệt là cấp kinh phí để trồng bổ sung những diện tích rừng thưa nhằm đảm bảo chức năng phòng hộ.
Ghi nhận những cố gắng của đơn vị, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000), nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT và tỉnh Quảng Bình; năm 2013 được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 5 năm liên tục đạt cơ quan văn hóa; là đơn vị lâm nghiệp duy nhất trong tỉnh được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Kinh Tế Nông Thôn 31/1) đầu trang(
Hàng trăm hécta đất rừng ở huyện Hương Khẽ, cty caosu Hương Khê (Hà Tĩnh) đuợc giao để trồng caosu nhưng bị người dân địa phirơng lấn chiếm, trồng keo trái phép. Sự việc kéo dài nhiều năm gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Chính quyền huyện Hương Khê vừa có cuộc làm việc đưa ra phương án xử lý nhung xem ra vẫn khó, doanh nghiệp tiếp tục phải... chờ.
Báo Lao Động số 291 ngày 12.12.2014 đã phản ánh, hàng trăm hécta đất rừng ở huyện Hương Khê của Cty TNHH MTV caosu Hương Khê bị người dân địa phương xâm chiếm, trồng keo trái phép. Sự việc xảy ra đã 3 năm nay nhưng chính quyền bất lực, không thể giải quyết.
Sự việc khiến doanh nghiệp bức xúc, nhiều lần kiến nghị chính quyền vào cuộc quyết liệt hơn để đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ.
Ông Trần Thanh Hà - Tổng GĐ Cty TNHH MTV cao-su Hương Khê - bức xúc, đến thời điểm này, người dân xã Hòa Hải đã lấn chiếm trồng keo trái phép trên diện tích 273ha/324ha của Cty ở tiểu khu 192, nhưng chính quyền chậm giải quyết, để diện tích bị dân xâm lấn trái phép ngày càng lớn.
Tiểu khu 195 và 200 thuộc xã Hương Giang cũng bị một số hộ dân xã Hương Giang và thị trấn Hương Khê xẻ, phát, lấn chiếm đã trồng keo trái phép với diện tích hơn 218ha cũng chưa được giải quyết. Ngoài diện tích nói trên, cũng tại tiểu khu 200, hộ dân Lê Hữu Chí xâm chiếm trái phép 7ha đất của Cty để trồng keo.
Vụ việc này đã được mang ra xét xử và bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên: Yêu cầu ông Chí trả lại đất xâm chiếm trái phép cho Cty. Hộ dân này cố tình không chấp hành, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện vẫn chưa thi hành án, chưa cưỡng chế để đảm bảo quyền lợi của Cty.
Chiều 26.1, Thường trực Huyện ủy Hương Khê đã có cuộc làm việc với Cty này để tìm phương án giải quyết. Tại cuộc làm việc, ông Ngô Xuân Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - trình bày những khó khăn mà Tổ công tác giải quyết vấn đề tranh chấp đất rừng giữa người dân với Cty caosu Hương Khê gặp phải, dù đã rất cố gắng, có nhiều văn bản chỉ đạo, nhiều cuộc làm việc với các bên liên quan.
Theo ông Ninh, đối với diện tích người dân xã Hòa Hải đã xâm chiếm của Cty caosu Hương Khê tại tiểu khu 192 sẽ khó thu hồi để trả lại cho Cty. Nếu quyết tâm thu hồi, sợ sẽ xảy ra mất an ninh, người dân sẽ cản trở, xung đột tạo thành điểm nóng. Do vậy, ông Ninh đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch 261,6/550,8ha rừng tự nhiên do UBND xã Hòa Hải quản lý có khả năng trồng được cây caosu tại tiểu khu 192 để cấp bù diện tích 324,4ha của Cty caosu Hương Khê tại tiểu khu này đã bị người dân xâm chiếm. Phương án này cũng được phía Cty chấp nhận, nếu thực hiện được.
Về diện tích hơn 218ha bị xâm chiếm trái phép ở tiểu khu 175 và 200, lãnh đạo huyện Hương Khê hứa sẽ tổ chức cuộc làm việc giữa Cty cao su Hương Khê với người dân để tiếp tục giải quyết dứt điểm sớm nhất. Việc hộ dân Lê Hữu Chí không chấp hành bản án, lãnh đạo huyện Hương Khê khẳng định, sẽ cưỡng chế để trả đất cho doanh nghiệp bị xâm chiếm.
“Để dẫn đến việc người dân lấn chiếm đất rừng kéo dài, có hệ thống, các cơ quan chính quyền xã, huyện chưa làm tốt quy trình cho thuê đất. Đây là thiếu sót của chính quyền, Cty đã bị thiệt hại quá nhiều trong sự việc này”, Bí thu huyện ủy Hương Khê - ông Hà Văn Hùng - thẳng thắn thừa nhận. (Lao Động 2/2)đầu trang(
Thực hiện kế hoạch hành động và giải pháp năm 2014, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình, Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Động Châu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương để hoàn thành tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Tổng diện tích rừng do BQL rừng phòng hộ Động Châu phụ trách là 18.360,36ha. Dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, toàn bộ diện tích rừng, đất rừng do BQL rừng phòng hộ Động Châu quản lý, bảo vệ vẫn phát triển tốt, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tiêu chí rừng phòng hộ.
Hiện, BQL có 22 cán bộ, viên chức thuộc biên chế, 8 hợp đồng. Dù lực lượng mỏng lại phải quản lý diện tích rừng lớn nhưng BQL vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội cơ động bảo vệ rừng đã tăng cường giám sát, tăng cường lực lượng cho các trạm; 5 trạm quản lý, bảo vệ rừng được phân bố trên các khu vực lâm phần trọng điểm.
Các trạm, đội quản lý, bảo vệ từng khu vực theo địa bàn lâm phần được phân công, phối hợp chặt chẽ khi có vụ việc xảy ra đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý trên địa bàn được phân công quản lý, bảo vệ; tổ chức chỉ đạo, lập phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
Lập phương án cắm chốt tại các vùng trọng điểm, triển khai đến các tổ, đội, trạm bảo vệ rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát toàn diện trên toàn bộ lâm phần được giao quản lý. Tập trung bảo vệ diện tích phòng hộ, rừng trồng phòng hộ.
Một nhiệm vụ tương đối quan trọng được BQL rừng phòng hộ Động Châu quan tâm là tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Phòng cháy chữa cháy. Trong năm, ban đã phối hợp với chính quyền xã Kim Thủy tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, PCCCR cho các hộ dân sống gần rừng, liền rừng.
Tổ chức 4 đợt tập huấn, chăm sóc rừng trồng, trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng. Ký cam kết với các lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của BQL, UBND xã Kim Thủy, Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, Chi nhánh Lâm trường Khe Giữa, các hộ dân bản Rum - Ho nhận khoán bảo vệ rừng (83 người), các hộ dân sống gần rừng, liền rừng, ven rừng và các chủ xe chuyên chạy qua đường 16 về thực hiện cam kết bảo vệ rừng và PCCCR.
Hoàn thành tu sửa bảng bảo vệ rừng ở các trạm và làm mới 40 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng với nhiều nội dung, được đóng ở các vị trí trung tâm của các trạm, đội được giao quản lý bảo vệ rừng, nơi dễ nhận biết ở các đường vào rừng, đảm bảo công tác tuyên truyền có hiệu quả.
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phòng cháy là chính, ban bố trí lực lượng, phương tiện hợp lý, thường trực 24/24 giờ trong những thời điểm nắng nóng, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy. Nhờ vậy, tại lâm phần không xảy ra cháy rừng.
BQL cũng thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan; quy định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ và nhân viên hợp đồng; giao khu vực lâm phần quản lý bảo vệ cho các trạm, đội bảo vệ rừng. Lực lượng bảo vệ rừng các trạm, đội đã thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng và các hoạt động tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, giúp đỡ đồng bào sống ven rừng và liền rừng.
Thường xuyên tuần tra, canh gác tại khu vực lâm phần được giao, tuần tra vùng ven để nắm bắt tình hình và ngăn chặn kịp thời từ vòng ngoài không cho người vào rừng đặt bẫy hay săn bắt động vật rừng trái phép. Tổ chức truy quét, đẩy đuổi người vi phạm ra khỏi rừng. Trên toàn lâm phần quản lý, bảo vệ không phát hiện các đường bẫy đang đặt.
Thực hiện chương trình ứng dụng không gian SMART vào việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học do dự án GIZ và Chi cục Kiểm lâm chủ trì; thực hiện 4 đợt tập huấn kỹ thuật, kỹ năng sử dụng phần mềm SMART và máy định vị GPS. Triển khai 4 đợt sinh hoạt sâu rộng về chính trị - tư tưởng, chỉnh đốn đạo đức tác phong trong toàn lực lượng của đơn vị, gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thường xuyên bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho cơ quan cấp trên ban hành các chủ trương, chính sách về quản lý, bảo vệ rừng.
Thời gian tới, tuy còn nhiều khó khăn, tình hình diễn biến phức tạp, đời sống đại bộ phận cư dân sống ven rừng và liền rừng vẫn còn nghèo, tác động bất lợi đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhưng BQL rừng phòng hộ Động Châu vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ. Giữ vững diện tích rừng tự nhiên phòng hộ và không ngừng phát triển vốn rừng. (Kinh Tế Nông Thôn 30/1, tr4) đầu trang(
Xác định rừng là tài sản quý giá, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên mà còn đem lại nguồn lợi kinh tế lớn, những năm qua, Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Quảng Trạch (Quảng Bình) đã làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.
Nhờ đó, diện tích rừng do đơn vị quản lý luôn được chăm sóc bảo vệ tốt, từng bước phát huy hiệu quả.
“Quản lý, bảo vệ rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong khi trên lâm phần do ban quản lý, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng vào rừng khai thác gỗ, đốt than, lấn chiếm đất vẫn thường xuyên xảy ra, đặt thêm gánh nặng lên vai cho cán bộ, nhân viên của ban”, ông Trần Náy, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Quảng Trạch cho biết.
Năm 2014, BQL rừng phòng hộ Quảng Trạch được Nhà nước giao quản lý 12.400,5ha rừng và đất rừng. Trong đó, rừng tự nhiên là 9.493,5ha, rừng trồng 1.128,2ha, còn lại là đất chưa có rừng. Với những biện pháp bảo vệ rừng sát thực tế và có hiệu quả, BQL đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm lâm luật xảy ra.
Để bảo vệ tốt tài nguyên rừng, hàng năm, BQL đều chú trọng sắp xếp, kiện toàn tổ chức, kịp thời giao khoán rừng và đất rừng cho cán bộ, công nhân, các hộ gia đình đảm nhận. Chú trọng thiết kế và chỉ đạo thi công các hạng mục trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tu sửa, xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh, hệ thống bảng tuyên truyền.
Một nhiệm vụ khác mà đơn vị luôn quan tâm chú trọng, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ban đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật Phòng cháy chữa cháy. Cán bộ phụ trách địa bàn luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời.
Do vậy, trong năm 2014, tình trạng khai thác, chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng và đốt cháy rừng ngày càng hạn chế và từng bước chấm dứt. Diện tích rừng phòng hộ được bảo vệ tốt, đã có tác động thuận lợi cho việc tích trữ nước cho các công trình thủy lợi lớn như sông Thai, Vực Tròn, Trung Thuần và sông Rào Nan.
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ, BQL rất chú trọng nhiệm vụ trồng, phát triển rừng. Từ năm 2008 đến nay đã thực hiện trồng hàng trăm hecta rừng tại các xã. Để chủ động nguồn cây giống phục vụ trồng rừng, góp phần giảm chi phí đầu tư, BQL đã xây dựng được 2 vườn ươm (trong đó 1 vườn ươm cây ngập mặn), mỗi năm sản xuất được 50 vạn cây giống. Nhờ nắm vững kỹ thuật, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cây giống do đơn vị sản xuất luôn bảo đảm chất lượng tốt.
Nói về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, ông Náy cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ và khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tài nguyên rừng.
Đồng thời tạo việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên, người lao động. Xây dựng đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 – 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. (Kinh Tế Nông Thôn 30/1) đầu trang(
​Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công an tỉnh, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ theo như nội dung Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo đó, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ đặc biệt là đối với những loài như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn trên địa bàn, bao gồm cả những cơ sở là vườn thú, biểu diễn xiếc; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi và tịch thu những cá thể động vật hoang dã hung dữ của những cơ sở không bảo đảm yêu cầu về an toàn, tiêu chuẩn chuồng trại.
Quy hoạch các trại nuôi động vật hoang dã trên địa bàn, từng bước di dời các trại nuôi động vật hoang dã hung dữ ra khỏi khu dân cư và những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, khiến động vật sổng ra ngoài; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, nuôi, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép động vật hoang dã…
Trong thời gian gần đây, có nhiều cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn trên toàn quốc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không thực hiện đúng các quy trình về quản lý, nuôi, chăm sóc, đã đe doạ đến tính mạng, an toàn của người dân.
Đặc biệt có một số cơ sở đã để động vật hoang dã tấn công gây thương vong cho người. Trong khí đó, việc quản lý các cơ sở này có nơi còn buông lỏng, chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên, hiện tượng vi phạm các quy định về quản lý, buôn bán, sử dụng mẫu động vật hoang dã có diễn biến phức tạp… (Quangngai.gov.vn 30/1) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp có hiệu lực từ 1/2/2015.
Cụ thể, theo phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp, Nhà nước sẽ duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm các công ty nông nghiệp tại các địa bàn chiến lược, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Cùng với đó là chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với công ty nông nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chế biến cao su tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.
Nghị định cũng nêu rõ, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nhằm thực hiện gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường…(Kinh Tế & Đô Thị 1/2)đầu trang(
Nga được đánh giá là thị trường tiềm năng cho đồ gỗ Việt Nam bởi nhu cầu NK lớn, cộng với cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh Hải quan (Nga, Kazakhstan, Belarus). Tuy nhiên, trên thực tế, mặt hàng đồ gỗ chưa có tên trên bảng số liệu thống kê hàng hóa XK sang thị trường này.
Đồ gỗ là 1 trong 3 mặt hàng (gồm dệt may, thủy sản, đồ gỗ) được Nhà nước khuyến khích XK sang Nga trong thời gian gần đây. Bởi lẽ trên thực tế, NK sản phẩm gỗ của Nga hàng năm rất lớn, khoảng 2-3 tỷ USD, và con số này có thể lên tới 10 tỷ USD trong 5 năm tới theo ước tính của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.
Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam và Liên minh thuế quan chuẩn bị ký kết FTA thì cánh cửa cho hàng hóa Việt Nam sang Nga càng có thêm nhiều thuận lợi. Khi đó, thị trường Nga được đánh giá là thị trường XK lớn thứ 3 sau Mỹ, EU dù trong thời điểm hiện tại đang ở “hạng bét”.
Thuận lợi là thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, quan hệ thương mại lâm sản Việt Nam - Nga và đầu tư của Nga vào Việt Nam còn khá khiêm tốn, mới chỉ đạt 40-50 triệu USD/năm, không “thấm” vào đâu so với hơn 6 tỷ USD Việt Nam XK gỗ trong năm 2014. Nguyên nhân vì sao DN chưa tiếp cận được thị trường Nga được ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (Vifores) lý giải rất cặn kẽ.
Cụ thể, từ sau khi Liên Xô tan rã, DN Nga không đầu tư sang Việt Nam nên Nga trở thành thị trường “đóng” đối với Việt Nam. Về chính sách của Nga, hiện nay có nhiều điểm DN Việt Nam chưa tiếp cận được như: Luật đầu tư nước ngoài của Nga đối với gỗ như thế nào; chính sách thuế, hải quan như thế nào; đồng tiền chuyển đổi của Nga như thế nào...
Khoảng cách vận chuyển cũng là vấn đề nan giải của DN khi tiếp cận thị trường Nga. Nếu so sánh với các thị trường như Đức, Anh, Pháp thì XK sang Nga khó khăn hơn nhiều bởi DN muốn XK sang Nga phải đi… đường vòng. Phân tích sâu về khó khăn này, ông Quyền cho biết, vùng nguyên liệu của Nga ở khu vực Viễn Đông chứ không nằm trong các thành phố lớn.
Do vậy, đồ gỗ khi XK sang Nga phải đi qua khu vực Viễn Đông rồi sau đó mới chuyển về thành phố khiến chi phí vận chuyển đội lên dẫn tới giá thành sản phẩm cao. “Chúng tôi đã có chuyến khảo sát khu vực Viễn Đông trong năm 2014. Diện tích vùng Viễn Đông mênh mông nhưng dân cư thưa thớt, đặc biệt điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, không biết người Việt Nam sang đó có chịu được không?”, ông Quyền lo ngại.
Một nguyên nhân khác được vị đại diện của Vifores chỉ ra là DN chưa có nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của người Nga nên chưa thể XK sang đây. Trong khi mặt hàng thủy sản, dệt may đã XK sang Nga tương đối lớn thì mặt hàng đồ gỗ vẫn đang trong quá trình “dò hỏi”. Bổ sung thêm những khó khăn, một vị đại diện của Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM nhìn nhận, hệ thống tính thuế của Nga tính theo trọng lượng. Sản phẩm đồ gỗ cồng kềnh, nặng, nếu tính thuế theo trọng lượng thì chắc chắn DN không chịu được.
Dù chưa XK sản phẩm gỗ sang Nga nhưng dựa trên những phân tích trên có thể thấy, các DN đã có lường trước. Mặt khác, theo đánh giá của các chuyên gia, DN ngành gỗ nói riêng, DN Việt Nam nói chung hiện nay vẫn đang có tư duy lệ thuộc vào một số thị trường. Khi thị trường XK chủ lực không còn tiềm năng, chắc chắn DN sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Việc tiến tới xúc tiến mở rộng XK sang thị trường Nga cũng là bước đi phù hợp cho DN ngành gỗ.
Từ tháng 7-2014, Vifores đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại cho ngành gỗ, trong đó có thị trường Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Công Thương chưa phê duyệt. Trong những dự án Bộ Công Thương phê duyệt trong quý I-2015 cũng chưa có tên ngành gỗ.
“Trước mắt, khi nguồn kinh phí dành cho xúc tiến thương mại còn hạn hẹp, chưa có sự đồng ý của Bộ Công Thương về chương trình xúc tiến thương mại cho ngành gỗ, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn khảo sát khu vực Viễn Đông để tiến tới XK đồ gỗ sang Nga. Đây là bước chuẩn bị đề phòng trường hợp rủi ro những thị trường chủ lực có vấn đề thì còn có đường đi khác”, ông Quyền cho hay. Ngoài ra, Nga chưa ngặt nghèo về chứng chỉ rừng, gỗ hợp pháp nên việc XK sang Nga có thể thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, theo ông Quyền, muốn XK sang Nga thì dứt khoát nhà máy chế biến gỗ phải đặt ở vùng Viễn Đông sau đó mới chuyển hàng hóa từ cảng Vladivostok về các thành phố như Moscow, Leningrad. Từ khó khăn khách quan của vùng Viễn Đông, Vifores kiến nghị: “Chính phủ hai nước cần có thỏa thuận với nhau nhằm giảm bớt khó khăn về nguyên liệu, lao động, thủ tục hải quan và thuế cho các DN XK đồ gỗ Việt Nam”.
Trên thực tế, với lợi thế Nga có trữ lượng gỗ lớn, Nhà nước có cơ chế giúp DN Việt và Nga sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, Việt Nam đưa người, thiết bị, công nghệ sang để sản xuất tại chỗ giúp giảm giá thành, số lượng tăng lên và khâu thanh toán thuận lợi.
“Cùng với đó, Nhà nước cần hỗ trợ DN trong việc tổ chức những chương trình đi khảo sát thị trường; đưa một số sản phẩm sang để làm mẫu, giới thiệu; khảo sát nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Làm được những “bước đệm” này thì DN mới mong “có cửa” XK đồ gỗ sang Nga” - ông Quyền kiến nghị. (Hải Quan 31/1) đầu trang(
30/1, Viện KSND Tối cao truy tố 4 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân đóng tiền để được hưởng hỗ trợ từ dự án trồng rừng có trị giá hàng tỷ USD.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011, 4 bị can Nguyễn Mậu Tú (SN 1954, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Thịnh (SN 1956, Nghệ An), Nguyễn Thủy Bình (SN 1968, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1974, Nga Sơn, Thanh Hóa) cùng nhau bàn bạc tìm cách lừa đảo những người nhẹ dạ, hám tiền.
Sau khi thống nhất, các đối tượng tung tin về dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu toàn cầu do nước ngoài tài trợ cho Việt Nam với tổng trị giá khoảng 7-8 tỷ USD. Những người có nhu cầu chỉ cần làm hồ sơ đăng ký để mua đất rừng từ các đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ từ 25-30 triệu đồng/ha…
Tin là dự án có thật, nhiều người đã chuyển tiền cho nhóm đối tượng này từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Điển hình, tháng 3/2012, chị Trần Thị Kim Khánh (ở Quảng Ninh) đến nhà Tú ở phố Định Công (Hà Nội) tìm hiểu về dự án.
Hưng “chém gió” với chị Khánh về việc có khả năng lấy được gần 1 triệu ha rừng của một Cty đang thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng với điều kiện phải nộp khoảng 1 tỷ đồng để lấy sổ ra, sau này khi dự án giải ngân người có sổ đỏ sẽ được nhận tiền. Tin là thật, từ ngày 12/3/2012 đến 5/4/2012, chị Khánh đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng.
Không chỉ bịa ra dự án trồng rừng tỷ đô, các đối tượng còn sử dụng nhiều chiêu trò khác để lừa đảo các nạn nhân. CQĐT xác định, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt tổng cộng 4,2 tỷ đồng của 10 cá nhân. (Nông Thôn Ngày Nay 2/2; Tiền Phong 31/1) đầu trang(
Ngày 28.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở NN&PTNT yêu cầu trước ngày 10.2 báo cáo dự thảo văn bản để UBND tỉnh gửi Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp tái cơ cấu các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất triển khai việc tiếp tục bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng tỉ lệ bán cổ phần chưa đạt, thuộc diện phải bán tiếp vốn nhà nước theo quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.2. (Báo Bình Định 30/1) đầu trang(
Để kịp thời vụ trồng rừng vụ xuân, nhiều người dân trồng rừng trên địa bàn đã tranh thủ thời tiết thuận lợi tích cực xử lý thực bì trồng rừng năm 2015.
Chi Cục lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý thực bì đạt trên 40% kế hoạch. Trong đó, các huyện xử lý thực bì sớm là Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rỳ…Riêng đối với các hộ dân đăng ký trồng quế, hiện nay đã cơ bản xử lý thực bì xong nhằm đảm bảo khi mưa xuân xuống có thể trồng ngay.
Thời tiết những ngày này rất thuận lợi cho việc xử lý thực bì, do đó các Ban quản lý dự án trồng rừng 147 đang tích cực phối hợp tốt với đơn vị tư vấn, thiết kế đẩy mạnh việc thiết kế trồng rừng để bà con chủ động xử lý hiện trường trồng rừng để kịp thời vụ trồng rừng năm 2014. (Đài PTTH Bắc Kạn 30/1) đầu trang(
Chiều 30-1, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2014 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2015. Đến dự có ông Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Năm 2014, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tổ chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, đó là: Tình hình thế giới và trong nước tuy đã phục hồi nhưng còn chậm nên việc tiêu thụ sản phẩm còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với sản phẩm gỗ tự nhiên, nhựa thông.
Cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 năm 2013 đã gây thiệt hại rất lớn về rừng trồng nguyên liệu, rừng thông và cao su. Tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép, gây mất an ninh trật tự và ngăn cản việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra rất phức tạp.
Tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong sản xuất kinh doanh, cụ thể: khai thác lâm sản trên 2.500m3 (kế hoạch của năm 2013), trồng rừng nguyên liệu 310ha, trồng mới cao su 28ha, chăm sóc rừng nguyên liệu 455ha và cao su 458ha, sản xuất 1 triệu cây keo lai giâm hom, doanh thu gần 49 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động gần 4 triệu đồng/người/tháng…
Tại hội nghị, đại biểu của các đơn vị thành viên Công ty đã tham gia thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Theo đó, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu sau: khai thác gỗ rừng trồng 10.000m3, khai thác nhựa thông 300 tấn, trồng mới rừng nguyên liệu 500ha, sản xuất 4 vạn cây thông nhựa…
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tuân đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đơn vị cần xây dựng phương án hoạt động phù hợp nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động khi thực hiện chủ trương đóng cửa rừng; sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; khắc phục hiện tượng lấn chiếm đất rừng; phát huy dân chủ ở cơ sở; sử dụng nguồn quỹ đất trồng rừng hợp lý và hiệu quả để tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh… (Báo Quảng Bình 31/1) đầu trang(
Để thiết thực hưởng ứng và tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015 đạt hiệu quả tốt, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Ất Mùi năm 2015.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, LLVT trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: Toàn tỉnh lấy ngày 24/2 (tức ngày 6, tháng Giêng năm Ất Mùi) là ngày mở đầu “Tết trồng câu đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015.
Tuyên truyền rộng rãi và vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng để chủ động tham gia trồng và quản lý bảo vệ rừng gắn vói phát triển KT – XH, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức “Tết trồng cây” tại địa phương mình; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1989, ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh; tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây” ở những nơi công cộng, ven đường, xung quanh trường học, cơ quan, công sở, khu công nghiệp, vườn rừng... Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm...
Nâng cao việc quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây đạt tỷ lệ sống cao. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng; bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt... (Báo Hòa Bình 31/1) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Thông tin về sự phục hồi mạnh mẽ của loài hổ tại Ấn Độ, từ 1.706 lên 2.226 con trong vòng 3 năm, thật sự rất đáng khuyến khích và nên là bài học cho các nước Châu Á trong việc bảo tồn loài hổ.
Điều này phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc đảm bảo tương lai của những chú hổ hoang dã; phản ánh giá trị mà quốc gia này đặt vào những lợi ích từ hệ sinh thái, văn hóa, thẩm mĩ và du lịch mà loài hổ này mang lại.
Trong hơn một thập kỷ, cam kết này nổi bật với hai sáng kiến tích cực: Gia tăng số lượng “khu bảo tồn hổ”, mang đến cho chúng môi trường sống dưới sự bảo vệ và tài trợ của Chính phủ; thành lập Cục quản lý tội phạm săn bắt động vật hoang dã, nhằm mục tiêu vào các đội tượng săn bắt và buôn bán hổ trái phép qua các nước láng giềng và Trung Quốc – là nơi tiêu thụ chính hàng hóa có nguồn gốc từ hổ.
Cho đến năm 2002, Ấn Độ phụ thuộc vào phương pháp không đáng tin cậy Pugmark để ước tính số lượng hổ và công bố rằng có khoảng 3.642 con. Năm 2005, nhà nước tiến hành một phương pháp mới, phạm vi toàn quốc, tiếp cận đa phương, hệ thống phát hiện bằng camera và radio – với một số liệu mới gần 1.411 con.
Tuy nhiên, tình hình này vẫn chưa dừng lại. Hổ và các loài mèo lớn châu Á vẫn bị săn đón vì mục đích thương mại róc da và lấy cao tại Trung Quốc. Hiện vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo các khu rừng bảo tồn của Ấn Độ không bị xé toạc ra làm mỏ, đập, đường bộ hay đường sắt.
Chiến dịch bảo tồn hổ ở Ấn Độ bắt đầu từ những năm 1970, khi cựu Thủ tướng Indira Gandhi cấm săn bắt hổ, thành lập khu bảo tồn hổ theo sáng kiến Chính phủ. Đây là một minh chứng cho cán bộ lâm nghiệp, cho người dân Ấn Độ rằng dù mật độ dân số con người cao, thì hổ đã vượt qua cơn bão và đang trên đà phát triển.
Có lẽ vì tại Ấn Độ, ý nghĩa văn hóa của loài hổ - con “chiến mã” của nữ thần Durga – đã tạo nên tinh thần của cả quốc gia. Nhưng nó cũng không giải thích được tại sao ở quốc gia khác, hổ cũng được tôn kính, vẫn bị người ta khai thác làm mất đi giá trị thật sự của nó.
Ví dụ, ở Trung Quốc và Lào, triết lý hiện hành của họ thật đáng buồn. Chính phủ khuyến khích việc nuôi nhốt hổ và các động vật hoang dã khác, đặt một giá trị cao hơn vào những bộ phận của con hổ chết (như xương, răng, da…) hơn là con hổ sống hoang dã.
Trung Quốc, Thái Lan, Lào… có hơn 6500 con hổ nuôi nhốt, nơi chúng không được nuôi vì mục đích bảo tồn mà vì bộ phận trên cơ thể chúng và mục đích giải trí. Không ngạc nhiên, số lượng hổ hoang dã ở các quốc gia này chỉ là một phần nhỏ so với Ấn Độ. (Pháp Luật TP.HCM 31/1) đầu trang(
Theo bản tin của FoxNews vào ngày 30-1, một người phụ nữ ở Bắc Carolina (Mỹ), còn được gọi là "Qúy bà Gấu" về việc tận tâm nuôi gấu đen khi những con gấu này “ghé thăm” vùng Tyrell hẻo lánh của bà, có thể đã bị giết bởi các loài động vật mà bà chăm sóc, cơ quan chức năng cho biết.
Những phần còn lại của thi thể bà Kay Grayson- 67 tuổi- đã được tìm thấy trong khu rừng cách con đường đất đẫn đến nhà bà khoảng hơn 90 mét hôm thứ Hai.
Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành hôm thứ Năm để xác định nguyên nhân bà chết. Liverman nói chỉ có xương và tóc được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm bà Grayson.
Ông cho biết hài cốt của bà được chó săn tìm thấy dọc theo một con đường của gấu. Quần áo của bà bị xé rách đã khiến cơ quan chức năng nghi ngờ rằng bà Grayson đã bị gấu kéo vào rừng. Các nhà chức trách không nghi ngờ rằng bà bị ai đó sát hại.
"Dựa trên những gì đã tìm thấy, chúng tôi tin rằng bà ấy bị một hoặc nhiều con gấu kéo vào rừng," ông nói. "Phần còn lại của thi thể nằm trên đường đã bị gấu ăn. Quần áo của bà đã bị xé bởi những dấu vết của gấu."
Theo báo Virginia-Pilot, bà Grayson sống một mình trong ngôi nhà di động hẻo lánh – thứ tài sản bà đặt tên là “Bearsong”, phía đông Columbia. Trong hơn 20 năm, bà được biết đến vì việc hay cho gấu ăn đậu phộng hoặc thức ăn cho chó. (Pháp Luật TP.HCM 31/1) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang