|
Ngày 06 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.
Dự án này được thực hiện trong ba năm (2015-2018) với tổng kinh phí thực hiện là 4,95 triệu euro.
Mục tiêu dài hạn của Dự án là hỗ trợ thiết lập cần thiết nhằm bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở cấp trung ương và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam, góp phần thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh.
Mục tiêu cụ thể là hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ và phát triển rừng bền vững với trọng tâm là bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam; tăng cường năng lực các cơ quan quản lý nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội về công tác quản lý và phát triển rừng bền vững với mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng; chuyển giao kinh nghiệm liên quan đến đa dạng sinh học từ các sáng kiến quốc tế liên quan đến lâm nghiệp.
Kết quả chính Dự án sẽ mang lại là hoàn thiện hệ thống văn bản về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng; tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội về công tác quản lý và phát triển rừng; trao đổi, áp dụng và phổ biến các kinh nghiệm liên quan đến đa dạng sinh học từ các sáng kiến quốc tế liên quan đến lâm nghiệp; giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+); tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) và chứng chỉ rừng. (Vietnam+ 6/2) đầu trang(
5-2, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) phát đi thông báo phản ứng việc cho bán đấu giá tang vật là những con tê tê được vận chuyển trái phép tại tỉnh Bắc Ninh.
ENV cho biết, ngày 1-2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh được Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công An chuyển giao xử lý 42 cá thể tê tê Java vận chuyển trái phép tại địa bàn tỉnh. Một ngày sau, UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng vi phạm đồng thời tiến hành bán đấu giá toàn bộ số tang vật tê tê ngay trong đêm.
“Việc UBND tỉnh Bắc Ninh cho bán đấu giá tang vật làm giảm ý nghĩa răn đe, ngăn ngừa tội phạm, biến cơ quan chức năng trở thành một mắt xích trong việc đưa động vật hoang dã “bất hợp pháp” trở lại lưu thông trên thị trường với danh nghĩa “hợp pháp”, ENV phản ứng.
Theo ENV, hai loài tê tê của Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn săn bắn, buôn bán và tiêu thụ trái phép. Do đó, Chính phủ đã nâng cấp độ bảo vệ cả hai loài tê tê này, hiện nay chúng được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
ENV nhấn mạnh: “Như vậy, cả hai loài tê tê của Việt Nam đều được bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật, tương tự như mức độ bảo vệ của gấu, hổ, voi hay tê giác. Các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép tê tê hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm, bộ phận của chúng phải bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Tang vật tê tê sau khi tịch thu cần được xử lý theo các biện pháp quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP mà không tiến hành bán đấu giá”.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), nhấn mạnh: “Hiện nay tình trạng săn bắt và buôn bán tê tê đang ở mức báo động, đặc biệt là vào gần các dịp lễ tết. Do đó, để bảo vệ hai loài tê tê của Việt Nam khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng thì việc xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến tê tê là vô cùng quan trọng. Có như vậy mới giúp giảm thiểu được tình trạng săn bắt và buôn bán các loài tê tê của Việt Nam.” (VOV 6/2; Pháp Luật TPHCM 5/2) đầu trang(
Chiều 5-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an Bình Dương đã phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương kiểm tra nhà ông Phan Văn Bảo (ngụ tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 14 cá thể trăn đất, trăn gấm với tổng trọng lượng là 92 kg được cất giữ.
Qua làm việc, ông Bảo đã không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ hợp pháp đối với số trăn đất, trăn gấm nêu trên. Toàn bộ số cá thể trăn được ông Bảo mua từ nhiều nguồn khác nhau và đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số trăn trên để xử lý theo quy định của pháp luật. (Pháp Luật TPHCM 6/2) đầu trang(
Vừa qua, Sở NN&PTNT thành lập đoàn liên ngành đến kiểm tra tình trạng xâm hại môi trường trên đảo Nhím (thuộc ấp Suối Nhím, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu).
Kết quả, đoàn ghi nhận có nhiều cây rừng mới bị ken gốc, bị đốt cháy mới đây. Cụ thể, trên phần đất của ông Huỳnh Văn Hùng, đã có 2 cây tràm bông vàng bị đốt gốc, 14 cây tràm khác bị vừa bị "ken" gốc và 1 cây bị cưa xuống, lấy mất thân, chỉ còn bỏ lại phần ngọn; Ở Tiểu khu 64, đoàn chứng kiến khoảnh đất 0,6 ha trồng tràm bông vàng khoảng 3 năm tuổi bị cháy hoàn toàn.
Ông Hà Văn Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Dương Minh Châu kết luận: "Có phát hiện một số số trường hợp người dân tự ý đốt, phá cây rừng, lấn đất rừng ven khu vực đất bán ngập để mở rộng diện tích sản xuất cây mì".(Báo Tây Ninh 5/2) đầu trang(
Có dịp ghé thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu… dễ dàng bắt gặp những khóm lan rừng với đủ các chủng loại được bày bán phục vụ du khách gần, xa. Điều đáng nói là những khóm lan rừng này được người dân đổ xô đi khai thác từ những cánh rừng khiến chúng đang đứng trước nguy cơ “xóa sổ”.
Hoa lan Việt Nam có gần 1.000 loài được chia làm hai dòng là phong lan có hoa nở bốn mùa (sống trên những thân cây) và địa lan thường nở hoa vào mùa xuân (sống trên gành đá). Lan là loài hoa vương giả, có nét đẹp mê hồn nên được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa. Giới chơi lan chuyên nghiệp vẫn thích chơi phong lan bởi lẽ hương sắc thanh khiết, ý nhị…
Chỉ với giá 30- 50.000 đồng người chơi có thể sở hữu một khóm lan về trồng, khóm lớn hơn có giá từ 70 -100 ngàn đồng. Sau khi mua lan về, người dân thường mang cắt tỉa bớt rễ già rồi cho vào các loại chậu đất nung, chậu nhựa, gỗ để trồng kèm theo xơ dừa, than củi… hoặc ghép vào một thân cây sống, gốc cây khô khác, tùy theo sở thích, sau đó tưới nước theo định kỳ là dò lan có thể sống và phát triển. Việc trồng lan rừng trở thành thú chơi tao nhã của nhiều gia đình.
Điểm độc đáo của lan rừng là vừa có sắc thắm vừa thoảng hương thơm. Đối với lan nhập ngoại tuy sắc màu rực rỡ nhưng rất hiếm loài có hương. Lan rừng được bày bán trên vỉa hè, không chỉ bán theo khóm, ở một số điểm còn bán theo kg, trung bình các loại lan có giá từ 150 -250 ngàn đồng/kg, tùy theo từng loại lan khác nhau. Chính điều này đã khiến thú chơi lan rừng ngày càng phát triển.
Có cầu ắt có cung, để phục vụ nhu cầu của người chơi hoa lan, hiện nay ở Tây Nguyên còn xuất hiện nhiều thương lái đến mua các loại lan rừng mang về các vùng khác bán.
Chị Hoa - người bán lan rừng tại đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Trước đây, chị thường tự vào rừng kiếm lan rừng về bán, nhưng bây giờ lan rừng ngày càng ít dần, nên để có đủ hàng bán cho khách, chị phải thu gom lan rừng của đồng bào ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông… để bán lại. Thời gian gần đây phong lan rừng được rất nhiều người chuộng mua, có người ở Sài Gòn lên chơi còn mua về làm quà nữa. Hàng ngày chị bán khoảng trên trăm bó, trung bình một bó có giá từ 30 -100 ngàn, tùy theo từng loại lan khác nhau…
Là người có kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với cây lan rừng ở vùng đất Tây Nguyên, ông Bùi Văn Lê, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk - bày tỏ: Lan rừng ở Tây Nguyên có hàng trăm loại, trong đó có một số loại quý hiếm như quế hương, bạch ngọc, hồ điệp, nghinh xuân, tóc tiên, ngọc điểm (Đai Châu), Dendro… Do nhu cầu mua bán lan rừng ngày càng cao nên những năm gần đây, loài thực vật xinh đẹp này càng hiếm dần và có nguy cơ biến mất khỏi Tây Nguyên. (Công Thương 4/2) đầu trang(
Sâm Ngọc Linh tự nhiên ngày càng hiếm, bị làm giả ngay tại nơi được xem là thủ phủ. Để bảo tồn, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đang tự trồng loại cây này
Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) nằm dưới chân núi Ngọc Linh được xem là thánh địa của loài sâm quý Ngọc Linh.
Xã Măng Ri cách trung tâm TP Kon Tum gần 100 km. Toàn xã có 6 làng của người đồng bào dân tộc Xê Đăng nằm trong thung lũng được bao quanh bởi hệ thống các ngọn núi thuộc dãy Ngọc Linh.
Biết chúng tôi ngỏ ý mua sâm Ngọc Linh, ông A Tôn, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết các hàng quán ở đây đều có sâm bán nhưng chỉ là sâm dây (Hồng Đẳng sâm). “Không còn sâm rừng nữa đâu, nếu có thì chỉ là sâm trồng của bà con thôi nhưng cũng hiếm lắm, coi chừng mua phải sâm giả”.
Theo ông A Lái - Trưởng thôn Chung Tam, xã Măng Ri - nghe nhiều người kể và đã lên rừng tìm sâm nhưng lần nào cũng thất vọng trở về. “Cha tôi cho biết khoảng hơn 15 năm trước, sâm nhiều lắm. Có chuyến đi rừng ông lấy được cả bao tải về để đun nước uống cho khỏe người. Sâm rừng nhiều đến nỗi gần như nhà nào cũng có hàng bao tải phơi khô” - ông A Lái kể.
Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên thư ký kiêm Chánh Văn phòng huyện Đắk Tô, kể lại rằng ngày trước, sâm Ngọc Linh, được gọi là sâm Khu 5, có rất nhiều chứ không như bây giờ. “Nhiều lần vào trong các làng nằm dưới chân núi công tác, tôi hỏi xin hay đổi áo mưa, áo vải cho bà con thì đều được. Nếu mua chỉ 10 đồng một mũ cối đầy sâm khô” - ông Long nói.
Đã từng có 5 năm buôn bán các loại hàng hóa ở dưới chân núi Ngọc Linh, anh Nguyễn Văn Chiến (quê Nam Định) thẳng thắn: “Quán tôi không có sâm Ngọc Linh, chỉ sâm dây thôi. Các quán khác cũng vậy. Trước đây, thỉnh thoảng có người đi rừng kiếm được sâm Ngọc Linh mang ra bán nhưng giờ cả năm không mua được, nếu có thì chỉ một vài củ nhỏ bằng ngón tay”. Anh Chiến cho biết mỗi lần kiếm được sâm Ngọc Linh rừng mang bán, bà con đều lén lút như sợ bị người khác phát hiện.
Để phân biệt sâm Ngọc Linh giả, anh Chiến chỉ: “Sâm Ngọc Linh giả có 7 lá kép, sâm thật thì chỉ 5. Thân của cây giả nhợt, hơi tím hơn sâm Ngọc Linh thật. Phần củ thì sâm giả mắt tròn, dài, mọng và bóng; sâm Ngọc Linh thật ngắn, mắt to, chắc... Sâm Ngọc Linh thật khi ăn có vị đắng và ngọt; còn sâm giả rất khé cổ, khó nuốt”.
Hiện tại, toàn huyện Tu Mơ Rông đã trồng được 178,8 ha sâm Ngọc Linh. Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô 7,84 ha; doanh nghiệp tư nhân 169 ha, còn lại của một số hộ dân tự trồng. Ngoài loại cây này, chính quyền huyện Đắk Tô còn phát triển trồng cây sâm dây thêm khoảng 25 ha bằng nguồn vốn hỗ trợ sự nghiệp.
Tuy nhiên, nhiều hộ dân đã tự gieo trồng loại sâm dây và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Y H’lạng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Măng Ri, cho biết gia đình đang trồng gần 2 ha sâm dây. Một ký sâm dây tươi có giá 70.000-100.000 đồng và 550.000 đồng/kg sâm dây khô. Sâm dây có thể trồng xen kẽ cùng các loại cây khác nên một diện tích trồng được 2 loại cây. Sâm dây gieo trồng bằng hạt hoặc củ, rất dễ sống, thời gian cho thu hoạch khoảng 3 năm. Đặc biệt, sâm dây không có mùa, có thể thu hoạch bất cứ khi nào.
“Ngoài nguồn thu từ củ sâm, năm ngoái, gia đình tôi bán được gần 2 tạ quả với giá 300.000 đồng/kg cho phòng nông nghiệp huyện để làm giống. Với số tiền kiếm được, tôi lo cho cả gia đình, trong đó có 2 đứa con đang đi học” - bà Y H’lạng hồ hởi. Theo ông A Tôn, cả xã có 80% các hộ dân trồng sâm dây, đây là loại cây giúp bà con thoát nghèo.
Ông A Hơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết người dân các xã Ngọc Lây, Xê Tăng, Măng Ri đang trồng cả sâm Ngọc Linh và sâm dây nhưng thống kê chính xác diện tích thì rất khó bởi họ giấu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. “Ngay cả A Blum, Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri, cũng trồng sâm Ngọc Linh, sâm dây nhưng không nói. Khi mình hỏi thì A Blum mới thừa nhận” - ông A Hơn kể. (Người Lao Động 6/2) đầu trang(
5.2, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, gần 130m3 gỗ bị khai thác trái phép tại huyện Ia Grai, người đứng đầu của bốn đơn vị quản lý, bảo vệ rừng phải chịu trách nhiệm, gồm: Đồn trưởng đồn Biên phòng 719 (trực thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh), Chủ tịch UBND xã Ia Chía, Trưởng ban BQL rừng phòng hộ Ia Grai và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai.
UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản số 4958/UBND-NL chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh) phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Ia Grai điều tra, xử lý vụ việc. Toàn bộ số gỗ khai thác trái phép đã được tập kết tại Đồn Biên phòng 719. Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án.
Như Lao Động thông tin, ngày 5.12.2014, hai kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Ia Chía phát hiện 129,9m2 gỗ bị khai thác trái phép tại lâm phần quản lý của BQL rừng phòng hộ Ia Grai, do đồn Biên phòng 719 phụ trách khu vực. Gỗ bị đốn hạ là sến, dầu có đường kính từ 30 - 70cm, nằm trong khu vực có diện tích từ 5 - 7ha, trải dài trên 6km. (Lao Động 6/2) đầu trang(
Cháy rừng ở dãy Hoàng Liên Sơn tỉnh Lào Cai hầu như năm nào cũng diễn ra song lớn nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất khiến nhiều người không thể quên được là vào đầu tháng 2 năm 2010.
Ngoài yếu tố địa hình hiểm trở, phương tiện chữa cháy thủ công thì phải kể đến điều kiện thời tiết bấy giờ rất khắc nghiệt. Gió nóng thổi mạnh đã biến những cánh rừng trên dãy Hoàng Liên Sơn thành những ngọn lửa cháy dữ dội. (VTC14 4/2) đầu trang(
5/2, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ một xe công nông đang vận chuyển trên 150 khúc gỗ thuộc nhóm II không có giấy tờ.
Vào lúc 3h30 ngày 5/2, trong lúc tuần tra tại cung đường nông trường Cao Su Phan Đình Phùng thuộc Công ty cao su Hà Tĩnh, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ xe công nông do anh Nguyễn Duy Ánh (SN 1972), trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê điều khiển đang vận chuyển lâm sản trái phép.
Tiến hành kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên xe chở trên 150 khúc gỗ lim, táu và dỗi (thuộc nhóm II), có khối lượng trên 2m3.
Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, tài xế Ánh đã không xuất trình được.
Qua khai thác, Ánh khai nhận số gỗ trên được các đối tượng chở gỗ bằng xe máy thuê vận chuyển ra QL15 để bọn chúng vận chuyển bằng xe máy về TP Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để tiêu thụ. Ngay sau đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã thu giữ toàn bộ số gỗ nói trên.
Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. (Người Đưa Tin 5/2) đầu trang(
Ngày 4-2 Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã bàn giao tám con tê tê (tổng trọng lượng 42kg) cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh xử lý.
Trước đó, khoảng 21g ngày 3-2, cảnh sát kinh tế Công an TP Rạch Giá kiểm tra xe khách chạy tuyến Hà Tiên – thành phố HCM do tài xế Võ Văn Lộc (45 tuổi, trú thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) điều khiển và phát hiện số tê tê trên được cất giấu trong khoang chứa hành lý.
Tài xế Lộc khai nhận số hàng trên được một người lạ mặt thuê chuyển về thành phố HCM. hiện Công an TP.Rạch Giá đang tiếp tục điều tra. (Tuổi Trẻ 5/2, Tr2) đầu trang(
04/2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc .
Xe khách Minh Long, biển kiểm soát 36B-007.24 do lái xe Bùi Huy Hùng điều khiển, khi đang vận chuyển 6 cá thể động vật gồm: chồn và cầy hương đã được giết mổ ướp đá (trọng lượng khoảng 20kg) thì bị bắt giữ.
Lái xe khai nhận, số động vật trên vận chuyền từ tỉnh Thanh Hóa vào TP.HCM tiêu thụ.
Tiếp tục Kiểm tra xe khách Xuân Tùng mang biển kiểm soát 43B-004.52 do lái xe Hà Duy Quang điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên 300kg chân, đầu bò không rõ nguồn gốc đã chuyển màu, bốc mùi hôi, thối.
Bước đầu, lái xe khai nhận vận chuyển từ Đà Nẵng vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. (ANTV 5/2) đầu trang(
Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 và UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.
Trong tháng 1- 2015, các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 59 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Qua công tác xử phạt vi phạm hành chính đã tịch thu 35,757m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 838 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo nên không xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn.
Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch phối hợp lực lượng bảo vệ rừng chống buôn lậu lâm sản, nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt động buôn lậu, nhằm đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn, vận động các cá nhân, hộ dân và doanh nghiệp kinh doanh, chế biến lâm sản ký cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý lâm sản. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; không ngừng nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ rừng, chung sức tham gia quản ly, bảo vệ và phát triển rừng.(Báo Thanh Hóa 6/2) đầu trang(
Bãi lầy thuộc khu vực Cồn Trường, xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) trước kia hoang hóa, gần như không còn chỗ cho các loài thủy sinh trú ngụ.
Cách đây 16 năm, Liên hiệp các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã tài trợ để địa phương tổ chức cho dân trong vùng trồng rừng ngập mặn. Bốn loài cây: sú, bần, vẹt, đước theo đó được ươm mầm, cứ dần lớn lên, cắm rễ sâu vào lòng bãi bồi ngàn năm nơi cuối nguồn sông Mã.
Nhiều người tham gia trồng rừng phủ xanh bãi bồi khi ấy vẫn còn nhớ: cứ trồng 25 hàng cây lại để trống một khoảng rộng 3m làm lối vào rừng. Trong nhiều năm sau đó, vào thời điểm tháng 2 và tháng 5 âm lịch, chính quyền xã Hoằng Châu đều tổ chức cho nhân dân ra chắm dặm, trồng xen vào vị trí cây chết, đồng thời phát triển diện tích các loài cây rễ chùm sống được ở nước lợ ngày càng rộng thêm. Khoảng năm 2005, Dự án trồng rừng 661 của Chính phủ được triển khai tại đây nên diện tích rừng ngập mặn cứ lớn dần.
Do nằm trên một “cù lao” gần cửa biển Lạch Trào, nên khu rừng ngập mặn này hoàn toàn cách biệt với khu dân cư. Để khám phá “bức tường xanh” phía đông nam huyện Hoằng Hóa này, PV phải đi từ phía Cảng cá Lạch Hới thuộc phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. Ngay bờ nam sông Mã thuộc xã Quảng Cư và phường Quảng Tiến, có thể nhìn rõ khu rừng ngập mặn phía bên kia sông Mã thuộc địa bàn huyện Hoằng Hóa bởi một màu xanh ngút ngàn.
Sau khoảng 10 phút đi trên chiếc tàu cá, PV đã đến được khu rừng ngập mặn xã Hoằng Châu. Những khoảng trống 3m làm lối đi năm xưa, nay đã sum suê cành lá và các cây sú vẹt con tiếp tục lên tự nhiên qua các năm. Muốn đi sâu vào rừng, nhiều đoạn phải cúi lom khom bởi cây đã khá rậm rạp. Bãi lầy dưới chân có đoạn ngập nửa đầu gối. Phía trên, côn trùng, các loài ong bay vo ve tìm hoa như tiếp thêm sinh khí cho khu rừng. Nhiều khoảng rừng, các loại cây đã cao hơn 10 mét. Nhiều khu cây mới trồng sau này cũng cao khoảng từ 2 đến 5m. Hệ thống rễ chùm tạo thế vững chãi, cành lá vươn cao... tạo thành một trong những khu rừng ngập mặn lớn bậc nhất ở Thanh Hóa.
Được biết, rừng ngập mặn này có diện tích tới 80 ha, che chở cho vùng nuôi trồng thủy sản các xã Hoằng Phong, Hoằng Châu và hệ thống đê điều nơi đây. Qua hàng trăm cơn bão, “lá phổi thiên nhiên” này vẫn hiên ngang vững chãi, làm nhiệm vụ chắn sóng, chắn gió bão cho các khu dân cư phía sau nó.
Dưới tán rừng, bãi lầy này chính là “ngôi nhà” cho các loài thủy sinh. Các loài: cá, cua, cáy ngày càng sinh sôi và là nơi trú ngụ của nhiều loài cò, nhiều loài chim di cư hằng năm. Ngoài vai trò duy trì và bảo vệ sự đa dạng sinh học, rừng ngập mặn Hoằng Châu còn ẩn chứa tiềm năng du lịch sinh thái nếu được đầu tư. Bởi theo đường thủy, nơi đây chỉ cách 2 khu du lịch lớn là Sầm Sơn và Hải Tiến chưa đầy nửa giờ đi thuyền.
Thấy rõ vai trò to lớn của khu rừng ngập mặn này, nhiều năm gần đây, người dân địa phương đã tự bảo nhau bảo vệ các loài cây. Chuyện bà con vào chặt cây làm củi đã không còn, khu rừng ngày càng phát triển. (Báo Thanh Hóa 6/2) đầu trang(
Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và khuyến khích cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ ĐVHD, góp phần bảo tồn hệ sinh thái đa dạng của Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hành động vì Động vật hoang dã”.
Năm 2010, cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam bị giết hại tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Theo dự đoán của nhiều nhà khoa học thì loài hổ của Việt Nam rất có thể sẽ là loài tiếp theo bị tuyệt chủng. Trong 15 năm qua, quần thể hổ hoang dã của Việt Nam đã giảm mạnh và các nhà khoa học ước tính chỉ còn khoảng 10 cá thể sống sót ngoài tự nhiên. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa, loài hổ sẽ chịu chung số phận tuyệt chủng với loài tê giác một sừng tại Việt Nam.
Không chỉ đối với các loài thú lớn như hổ, voi, gấu, các loài khác như vượn, voọc, rùa, tê tê cũng bị đe dọa tuyệt chủng do nạn săn bắn, buôn bán và tiêu thụ trái phép. Hơn nữa, việc tiêu thụ ĐVHD ở Việt Nam còn có tác động lớn đến nhiều loài ĐVHD khác trên thế giới. Chỉ riêng với tê giác, do nhu cầu tiêu thụ sừng ngày một tăng tại Việt Nam và một số quốc gia khác đã khiến cho số lượng tê giác ở Châu Phi bị sụt giảm nghiêm trọng. Tốc độ săn bắn tê giác ở Nam Phi đã tăng hơn 7.000%; từ 13 cá thể năm 2007, lên tới 1.004 trong năm 2013. Việt Nam hiện bị coi là một trong những thị trường chính tiêu thụ sừng tê giác.
Tuy nhiên, tình trạng này hoàn toàn có thể thay đổi nếu cộng đồng CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ. Người dân trên mọi miền tổ quốc, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề đều được khuyến khích tham gia cuộc thi và nhận nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể hấp dẫn với tổng giá trị 100 triệu đồng.
Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 20/11/2014 đến hết ngày 28/02/2015. (Khoa Học & Đời Sống 6/2) đầu trang(
Chỉ một tuần mở đợt cao điểm ra quân truy quét, lực lượng chức năng đã phá nhiều vụ khai thác lâm sản trái phép với khối lượng gỗ khá lớn.
Mọi động tĩnh đột nhập vào các “tọa độ” phá rừng đều giữ bí mật vào phút chót. Chiến thuật “dương đông kích tây” đánh lạc hướng lâm tặc được 2 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 và số 2 (thuộc Chị cục Kiểm lâm tỉnh) thực hiện khá chuyên nghiệp.
Trong 7 ngày cuối tháng 1, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 2 mở đến 8 lượt kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các khu vực cây số 17 đến 28 thuộc xã Cà Dy, khu vực nhà máy thủy điện Sông Bung 4 (thuộc địa bàn huyện Nam Giang), các địa bàn thuộc huyện Đại Lộc và Phước Sơn, phát hiện hơn 10m3 gỗ các loại nằm rải rác dọc bìa rừng, hoặc tập kết gần đường chuẩn bị tiêu thụ.
Cùng thời điểm, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 bất ngờ tấn công các tiểu khu 652, 653 và 646 thuộc địa bàn xã Phước Hiệp, phát hiện 5 vụ khai thác rừng trái phép, tạm giữ hơn 20m3 gỗ các loại. Điều đáng nói, kiểm lâm chỉ lập biên bản, xử lý tang vật gỗ vi phạm, hầu như chưa tìm ra đối tượng khai thác gỗ trái phép. Kiểm soát tuyến quốc lộ 14E thuộc xã Phước Trà (Hiệp Đức), cơ quan chức năng bước đầu tạm giữ hơn 7,3m3 gỗ và ô tô mang BKS 92C-00644. Tài xế bỏ của chạy lấy người.
Ông Trương Phú Ty, Trưởng phòng Thanh tra – pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) cho biết, thời điểm trước tết, tình trạng phá rừng lại tái diễn rất nóng bỏng, lần nào ra quân truy quét, lực lượng kiểm lâm cũng thu về nhiều “chiến lợi phẩm”. Quá trình điều tra, truy tìm đối tượng tốn rất nhiều thời gian, công sức như vụ xâm hại tài nguyên ở Khe Vinh nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, xác minh phải ra tận tỉnh Quảng Bình mất hơn tháng trời. Cả chục phương tiện xe máy tham gia chở gỗ lậu bị tạm giữ nhưng xác định chính chủ không hề dễ.
Đầu tháng 2, kiểm lâm tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt 80 triệu đồng với ông Tơ Ngol Chong (SN 1992, thôn Cà Đăng, xã Ta Bhing, Nam Giang) do vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng lớn. Nhiều con đường được mở mới để khai thác khoáng sản, đồng thời tận dụng đưa gỗ ra ngoài.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguy hiểm là trong chiến dịch truy quét ở địa bàn Bắc Trà My, còn phát hiện đối tượng trang bị 2 khẩu súng tự chế hiện đã giao cho công an xử lý. Lán trại trái phép trong khu rừng đặc dụng đột ngột xuất hiện nhiều, cho thấy dòng người đổ vào đây tận thu vàng tăng đột biến so với ngày thường. Báo cáo của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, qua 2 đợt truy quét, lực lượng đập phá 6 máy nổ, máy phát điện, hủy 18 lán trại cùng nhiều vật dụng, lương thực, thực phẩm phục vụ dài ngày cho khai thác vàng trái phép.
Đấu tranh với đối tượng khai thác lâm sản, kết hợp truy quét khoáng sản trái phép được xác định là nhiệm vụ “2 trong 1” của kiểm lâm các huyện miền núi. Trước tết, tại các khe Tà Vạt, khe 85, 14, khe Đá, Vàng Xanh, các khe Thành Mỹ 1, Thành Mỹ 2, Thành Mỹ 3, khe Kiểm Lâm, bãi Voi thuộc địa bàn các xã Đăk Pring, Đăk Pre, hay lòng hồ thủy điện Sông Bung (Nam Giang), tình trạng đào đãi vàng trái phép lại bùng phát. Điều đáng nói, ngoài hậu quả gây ô nhiễm nguồn nước, xáo trộn an ninh trật tự địa phương, còn tàn sát nhiều cánh rừng nguyên sinh.
Ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẳng định, muốn giữ rừng, lực lượng quân đội, công an cần phối hợp với kiểm lâm truy quét, phá cho được các điểm khai thác vàng trái phép. Bởi, thực tế nơi nào có giới thổ phỉ thì nơi đó rừng sẽ bị triệt hạ. Được biết, thời điểm này hơn chục chiến sĩ cơ động đã được huy động đến các “điểm nóng” phá rừng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, cán bộ kiểm lâm sẽ tổ chức tuần tra mỗi ngày ở các khu vực đã đưa vào “tầm ngắm”.
“Nếu không phát hiện báo cáo kịp thời với cấp trên tình trạng phá rừng quy mô, thì kiểm lâm phụ trách địa bàn đó phải chịu trách nhiệm trước tiên. Dịp tết, cán bộ kiểm lâm không được lơ là, chủ quan giữ rừng” – ông Tuấn cho biết.
Cũng theo ông Tuấn, lực lượng kiểm lâm các cấp sẽ được giao nhiệm vụ rõ ràng, quân số truy quét phải đảm bảo. Cùng với đó, đội phản ứng nhanh lực lượng sẵn sàng thi hành công việc bất cứ lúc nào nếu nhận chỉ đạo từ cấp trên. Tinh thần vẫn là cài cắm kiểm lâm về cơ sở, phát hiện thông tin phá rừng kịp thời.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, gần đây các địa bàn miền núi, nhất là khu vực lòng hồ thủy điện tích nước ngăn dòng đã xảy ra các “điểm nóng” về khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép với quy mô lớn và tình trạng chống người thi hành công vụ rất phức tạp. Cho nên các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Quảng Nam thực hiện nghiêm túc. Những vụ phá rừng vừa qua, lãnh đạo tỉnh sẽ theo dõi, yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương hoàn tất quá trình điều tra; xỷ lý nặng các đối tượng hủy hoại tài nguyên rừng và cán bộ buông lỏng quản lý. (Báo Quảng Nam 6/2) đầu trang(
Sau khi mua 4kg thịt của người dân đi rừng về ăn, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1970), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lập biên bản xử phạt hành chính 15 triệu đồng và tạm giữ phương tiện, vì cho rằng, đây là thịt Sơn Dương.
Không đồng ý với cách xử lý trên, ông Toàn đã làm đơn khởi kiện lên tòa án. Tuy nhiên, sau 2 lần kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn, cuối cùng mức phạt đối với ông Toàn vẫn không có gì thay đổi.
Trong đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Toàn gửi đến TAND tỉnh Quảng Bình ngày 13/3/2014, để yêu cầu tòa hủy quyết định xử phạt hành chính trước đó trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia Phong nha - Kẻ bàng. Ông Toàn cho rằng, vào ngày 26/2/2014, trên đường đi từ xã Thượng Trạch về xã Trung Trạch, ông gặp 2 người dân gùi một ít thịt đi từ rừng ra, hỏi hai người dân thì được biết là thịt bò và ông đã mua một ít về ăn. Khi đi ngang qua Trạm kiểm sát số 6, thuộc Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, ông Toàn bị kiểm tra và lập biên bản số thịt nói trên.
Ông Toàn đã khai nhận đó là thịt bò, tuy nhiên các kiểm lâm viên lại cho rằng, đây là thịt Sơn Dương - một động vật nằm trong danh sách cấm săn bắt. Hai ngày sau, ông Toàn nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng của Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng.
Ông Toàn không thống nhất với quyết định xử phạt trên và cho rằng, việc kiểm lâm viên kết luận thịt bò của ông mua là thịt Sơn Dương, là không có cơ sở. Hơn nữa, khi lập biên bản vi phạm, do bị đe dọa và ép buộc nên ông buộc phải ký vào. Đồng thời, việc xác định giá thịt bò đã bốc mùi hôi mà cán bộ kiểm lâm cho rằng thịt Sơn Dương có giá 250.000 đồng/kg là không đúng. Vì vậy, ông Toàn đã làm đơn yêu cầu Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trả lại cho ông 1 chiếc xe máy và bồi thường thiệt hại đã gây ra cho ông.
Phản bác lại ý kiến của ông Toàn, đại diện Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lại đưa ra lập luận của mình: Tổ kiểm lâm làm việc hôm ấy đều là kiểm lâm viên có nghiệp vụ và kinh nghiệm nhiều năm công tác, việc lập biên bản căn cứ vào đặc điểm của 4kg thịt động vật mà ông Toàn vận chuyển. Tổ kiểm lâm khẳng định, đó là thịt Sơn Dương thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định của Chính phủ. Vì thế, việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Toàn là hoàn toàn chính xác.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình ngày 21/8/2014, chủ tọa phiên toà, bà Trần Thị Cài đã cho rằng, việc xác định chính xác tang vật vi phạm hành chính là điều cần thiết, làm cơ sở vững chắc để lập biên bản vi phạm hành chính và tránh làm thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Cũng như việc tổ kiểm lâm trong vụ việc mới chỉ là kiểm lâm viên, chưa có chứng chỉ giám định chuyên ngành, lập biên bản xác nhận bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm của mình, khẳng định đó là thịt Sơn Dương mà không qua biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành là không đủ cơ sở vững chắc để kết luận.
Đồng thời, không thực hiện niêm phong tang vật trước mặt người vi phạm trước khi đi bảo quản, để người có thẩm quyền xử phạt trưng cầu giám định, xác minh có hay không có hành vi vi phạm là không đảm bảo tính khách quan.
Do đó, tòa sơ thẩm đã quyết định hủy quyết định xử phạm vi hành chính của Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – kẻ Bàng đối với ông Nguyễn Văn Toàn và trả lại chiếc mô tô mang BKS: 73K6 - 3281 đang bị tạm giữ.
Cho rằng bản án của tòa sơ thẩm ngày 21/8/2014 là chưa khách quan, không căn cứ vào quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật, Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án trên.
Lập luận của hạt kiểm lâm đưa ra rằng, các kiểm lâm trong tổ công tác lúc đó có đủ cơ sở để xác định số tang vật trên là Sơn Dương như căn cứ vào lông, da, thịt. Bản thân ông Toàn đã thừa nhận hành vi và tự nguyện ký tên vào biên bản vi phạm hành chính mà không chịu sự ép buộc nào. Và trong trường hợp này, không thuộc trường hợp phải niêm phong trước người vi phạm.
Cơ quan này cũng nói thêm, việc xử phạt ông Toàn 15 triệu đồng là thuộc mức phạt trung bình chứ không phải mức phạt tối đa. Đồng thời, việc xác định 1kg thịt Sơn Dương có giá trên thị trường là 250.000đồng/kg là hoàn toàn đúng theo quy định .
Tiếp nhận đơn kháng cáo của Hạt kiểm lâm VGQ Phong Nha – Kẻ Bàng, ngày 5/1/2015, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét toàn bộ bản án trước đó. Sau khi nghe lại 2 bên đưa ra ý kiến tranh luận, tòa phúc thẩm cho rằng, việc ông Toàn ký vào biên bản vi phạm là hoàn toàn tự nguyện bởi trong bút lục hồ sơ ông Toàn đã viết: 'Tôi biết toàn bộ hành vi của tôi là sai, tôi chỉ vô tình vi phạm mà không cố ý, mong cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho tôi , cho tôi xin lại cái xe máy để tôi lấy làm phương tiện đi làm'.
Do vậy, việc ông Toàn cho rằng ông bị ép buộc để ký vào biên bản là hoàn toàn không có căn cứ. Đồng thời, theo luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 157, kiểm lâm viên trong khi làm nhiệm vụ có trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm và có quyền lập biên bản vi phạm hành chính mà không đòi hỏi chứng chỉ giám định chuyên ngành. Việc bắt buộc phải có chứng chỉ giám định chuyên ngành chỉ xảy ra trong ngành giám định tư pháp.
Chính vì lẽ đó, tòa phúc thẩm đã quyết định, chấp nhận đơn kháng cáo của Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, hủy bản án của tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Đồng thời, tòa yêu cầu ông Nguyễn Văn Toàn có nghĩa vụ thực hiện đúng quyết định xử lý vi phạm hành chính mà Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã áp dụng với ông trước đó. (Người Đưa Tin 5/2) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Để đảm bảo cây xanh đô thị đồng nhất, an toàn mùa mưa bão, Hà Nội đang triển khai thay thế cây không phải cây xanh đô thị.
Chị Đặng Hà Linh (ngõ 328 Nguyễn Trãi, Hà Nội) chia sẻ: “Những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2 này, cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) – Trần Phú (Hà Đông) bị chặt rất nhiều. Cả quãng đường trông như đại công trường không có cây xanh, khiến bầu không khí nhiều lúc thấy bí bách. Chúng tôi rất lo lắng là đến mùa hè nắng, sẽ không có bóng cây xanh rợp mát trước đây”.
Về vấn đề này, đại diện Công ty TNHH công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Đơn vị đã chặt hạ hơn 250 cây trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông), nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Theo đó, có trên 120 cây có đường kính >50cm và chiều cao từ 14 - 20m, trong khi khoảng cách từ tim cây tới tim đường sắt đô thị chỉ có 14m và nhiều cây nghiêng về phía đường sắt, gây nguy hiểm cho việc thi công, cũng như vận hành sau này. Tuy nhiên, song song với việc đốn hạ dịch chuyển, công ty trồng thay thế hơn 80 cây lát hoa ở hai bên đường.
Cũng theo Công ty công viên cây xanh Hà Nội, trong năm 2015, trên tuyến đường Kim Mã – Cầu Giấy sẽ chặt hạ khoảng 120 cây xanh để phục vụ cho việc thi công đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội. Dự kiến khi nào các hạng mục của tuyến đường này khởi công, thì sẽ chặt hạ cây.
Theo Sở Xây dựng, việc chặt hạ cây xanh trên tuyến Nguyễn Trãi – Trần Phú nằm trong Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường giai đoạn 2014 - 2015. Tuy nhiên, việc chặt hạ này diễn ra đồng loạt và chưa trồng cây xanh thay thế khiến dư luận quan tâm. “Việc chặt hạ cây xanh để đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt và chỉnh trang, nâng cao chất lượng hệ thống bóng mát nội đô; từng bước thay thế dần cây xanh để chuẩn hóa cây đô thị”, ông Hoàng Nam Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
Thống kê của Sở Xây dựng, cây xanh Hà Nội được trồng trên 500 tuyến phố và có tới hơn 100 chủng loại. Trong số này có nhiều loại không có trong danh mục cây đô thị như dâu da, bông gòn, dướng, vống, muồng, nhội... Những loại cây này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đây là hệ quả của tình trạng người dân tự phát trồng trước đây và thiếu quy hoạch.Do đó, trên cơ sở quy hoạch hệ thống cây xanh Hà Nội đến năm 2030, Sở Xây dựng Hà Nội đã trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường giai đoạn 2014 - 2015, với nội dung là cải tạo cây xanh trên 190 tuyến phố của 10 quận nội thành, tổng kinh phí hơn 73 tỷ đồng.
“Trong điều kiện ngân sách thành phố còn hạn chế, việc trồng cây theo phương thức xã hội hóa thúc sẽ được đẩy mạnh. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã lập kế hoạch thay thế cây xanh không đúng chủng loại trên 17 tuyến phố thuộc 4 quận nội thành Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm với số lượng hơn 840 cây và kêu gọi xã hội hóa. Đến nay đã có 8 đơn vị đăng ký với số lượng khoảng 600 cây. Số lượng còn lại, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo UBND thành phố kêu gọi xã hội hóa”, ông Hoàng Nam Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
Trong năm 2014, việc cải tạo cây xanh đô thị đã triển khai trên từng đoạn phố như trên tuyến vành đai I Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu và Kim Liên – Ô Chợ Dừa đã thay thế được 139 cây sấu; đồng thời trồng thay thế nhiều cây sấu trên tuyến Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thái Học.
“Việc thay thế cây xanh không phải là cây đô thị không có nghĩa là phải đốn hạ toàn bộ, mà cây nào không đúng chủng loại cây đô thị thì sẽ thay thế, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho mùa mưa bão và cảnh quan. Các loại cây dùng để thay thế gồm cây gỗ lát, tản mát, bằng lăng, cây sấu”, ông Hoàng Nam Sơn cho biết.
“Dù là xã hội hóa, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị khi tham gia trồng cây theo đúng chủng loại, kích cỡ theo quy định và sẽ kiểm tra trước khi đưa về trồng”, ông Hoàng Nam Sơn khẳng định.
Trong quý I/2015, Sở Xây dựng và Công ty công viên cây xanh Hà Nội thực hiện trồng thay thế cây xanh có chủng loại, kích thước không phù hợp cảnh quan trên tuyến phố Huế - Hàng Bài và Nguyễn Chí Thanh với kinh phí xã hội hóa của tập đoàn Vincom và công ty cổ phần Him Lam. Theo đó, trên phố Huế chặt hạ 117 cây, chuyển 11 cây và trồng 117 cây giáng hương thay thế; phố Hàng Bài chặt 12 cây, dịch chuyển 1 cây và trồng 13 cây sấu thay thế; phố Nguyễn Chí Thanh chặt 96 cây, trồng 92 cây thay thế.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố đang tiến hành loại bỏ cây tạp, cây sâu mục, cây không đúng chủng loại để đảm bảo hệ thống cây xanh trong thành phố đồng đều tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Song song với việc chặt hạ, thành phố Hà Nội cũng có kế hoạch trồng bổ xung cây xanh để đảm bảo mật độ cây xanh vẫn giữ nguyên. Thành phố đã giao cho Sở Xây dựng rà soát, phân loại cụ thể từng tuyến phố để xử lý cây xanh hợp lý. Những cây đúng chủng loại, cây cổ thụ có giá trị thì được giữ lại, đánh chuyển đến công viên Hòa Bình, công viên Yên Sở... (Tin Tức 5/2) đầu trang(
Lễ ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Nhà máy Thủy điện Nậm Na 2 vừa được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải tổ chức chiều 5/2.
Theo hợp đồng, bên A: bên ủy thác là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải; bên B: bên nhận ủy thác là Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Bên A ủy thác cho bên B trả tiền DVMTR cho các đối tượng cung ứng DVMTR đối với các loại DVMTR như: bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện. Tổng diện tích cung ứng DVMTR thuộc địa bàn huyện Phong Thổ là 49.361,97ha. Thời gian bắt đầu chi trả kể từ ngày Nhà máy thủy điện Nậm Na 2 (xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ) phát điện thương mại.
Mức chi trả và cách xác định số tiền chi trả áp dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. Theo đó, mức chi trả là 20 đồng/kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả DVMTR là sản lượng điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện. Số tiền chi trả DVMTR trong kỳ hạn thanh toán (đồng) bằng sản lượng điện trong kỳ hạn thanh toán (kwh) nhân với mức chi trả DVMTR tính trên 1kwh.
Hàng năm, bên A được bên B cung cấp các thông tin về diện tích, hiện trạng, chất lượng, tình hình bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi các khu rừng nằm trong lưu vực của nhà máy thủy điện Nậm Na 2 của Nhà máy Thủy điện Nậm Na 2; được thông báo kế hoạch, thông tin về kết quả nghiệm thu thanh toán chi trả tiền DVMTR hàng năm và kết quả thanh quyết toán, kiểm toán của cơ quan chức năng được tham gia kiểm tra, giám sát cùng cơ quan nhà nước trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi lưu vực; được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh tiền chi trả DVMTR trong trường hợp bên cung ứng DVMTR không đảm bảo đúng diện tích rừng hoặc làm giảm chất lượng rừng mà bên A đã chi trả số tiền tương ứng.
Bên B là đại diện các chủ rừng có diện tích rừng tham gia cung ứng DVMTR cho bên A ký hợp đồng và nhận tiền ủy thác chi trả DVMTR của bên A; được bên A ủy thác tiền sử dụng DVMTR đầy đủ, đúng kỳ hạn; được quyền yêu cầu bên A giải trình về việc tự kê khai quyết toán tiền chi trả DVMTR…
Sau khi thống nhất các nội dung, 2 bên đã tiến hành ký kết hợp đồng. (Báo Lai Châu 5/2) đầu trang(
5/2, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015 và triển khai Tết trồng cây xuân Ất Mùi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chủ trì hội nghị.
Nhằm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, năm 2015 toàn tỉnh sẽ trồng mới 40.565 ha diện tích rừng tại 183 xã, thị trấn. Tổng nguồn vốn thực hiện là hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, trồng rừng phòng hộ là 400 ha, trồng rừng lâm nghiệp xã hội là trên 39.600 ha. Kế hoạch trồng rừng sẽ bắt đầu từ tháng 2 đến hết năm và được chia làm 2 đợt, trồng rừng vụ Xuân và trồng rừng vụ Hè thu.
Về tổ chức thực hiện, Sở NN&PTNT phân công cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả nghiệm thu trồng rừng của các huyện, thành phố. Các sở, ban ngành khác tùy theo nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ trồng rừng đã đề ra.
Đối với kế hoạch Tết trồng cây Xuân Ất Mùi sẽ được phát động triển khai tại 11 huyện, thành phố. Thời gian phát động do các địa phương tự chủ động nhưng phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 26/2/2015. Điểm mới của Tết trồng cây năm nay là sẽ tập trung phát động trồng cây ở cấp thôn và các hộ gia đình trồng là chính. Cùng với đó là tuyệt đối không được di chuyển cây từ nơi này sang nơi khác để trồng mà phải sử dụng cây giống trong vườn ươm tại địa bàn.
Tại hội nghị, đại biểu các huyện, thành phố đã đưa ra những kiến nghị với tỉnh là: để đảm bảo thực hiện tiến độ trồng rừng và kế hoạch Tết trồng cây xuân Ất Mùi nên để cho cơ sở chủ động tự chọn loại cây trồng, thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; khi phát thực bì để trồng rừng nên phát theo mô hình đường băng chứ không phát trắng như mọi năm; số lượng giống cây tại các vườn ươm của huyện không đủ nên đề nghị có biện pháp hỗ trợ; tỉnh chủ động cấp kinh phí để các địa phương sớm thực hiện.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: trong thời gian tới, các địa phương phải tập trung đưa ra giải pháp, kế hoạch trồng rừng theo phương châm “Quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhất mục tiêu đã đề ra”. Việc xây dựng kế hoạch phải linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Các địa phương khi thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tăng cường đưa lực lượng kiểm lâm vào cuộc gắn nhiệm vụ trồng rừng với quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Các ngành phụ trách xã phải về cơ sở để tham gia chỉ đạo, giám sát việc thực hiện lễ phát động Tết trồng cây. Đồng thời, thống nhất tổ chức giao ban định kỳ vào 30 hàng tháng để đánh giá, rút kinh nghiệm.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh cần tích cực tuyên truyền sâu rộng kế hoạch phát động Tết trồng cây, kịp thời biểu dương những xã, phường hoàn thành tốt. (Đài PTTH Hà Giang 5/2) đầu trang(
Lợi dụng chủ trương làm đường giao thông nông thôn, anh trai Chủ tịch UBND xã Cán Khê, huyện Như Thanh ngang nhiên xẻ thịt tang hoang gần hết 1 quả đồi thuộc đất 02 (đất lâm nghiệp) đưa đi bán.
Việc khai thác đất ồ ạt suốt 1 thời gian dài, máy xúc, xe chở đất ra vào tấp nập, vị trí khai thác gần trụ sở UBND xã Cán Khê, thế nhưng không bị chính quyền phát hiện, khiến người dân vô cùng bức xúc, cho rằng đối tượng khai thác đất là anh trai Chủ tịch xã nên được “ưu ái”?
Một người dân giấu tên cho biết: Hàng ngày xe ra vào chở đất liên tục, họ đưa đất ra khỏi địa bàn xã vận chuyển đến các công trình xây dựng để bán. Đây là đất trồng rừng Nhà nước giao khoán cho các hộ. Không biết ông Nguyễn Ngọc Mai thôn 10 định làm gì trên khu đất đã được khai thác, họ lu lèn mặt bằng rất chắc chắc nhưng sau 1 đêm tôi thấy họ trồng vội mấy chục cây keo lên đó.
Theo quan sát của PV, diện tích đất đã được khai thác khoảng gần 1 ha với hàng nghìn mét khối đất đã được vận chuyển đi. Khi chúng tôi có mặt máy xúc đất đã được đưa ra khỏi vị trí khai thác, cả 1 quả đồi bị tàn phá nham nhở.
Để biện minh cho việc "phá đồi", Chủ tịch UBND xã Cán Khê ông Nguyễn Ngọc Lương bao biện: Ông Mai đúng là anh trai tôi, trước kia xã làm đường nông thôn nên lấy 1 ít đất để đắp đường? Vị trí tại thôn 10 xã đã quy hoạch 5ha cả đất đồi và đất ruộng để làm khu kinh doanh thương mại. Hiện số diện tích trên chưa làm xong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cách đây 1 tuần chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt hành chính ông Mai 500.000 đồng, đình chỉ việc múc đất, khi nào thủ tục làm xong mới được tiến hành làm.
Tuy nhiên, giải thích của vị Chủ tịch xã thiếu trung thực, bao che cho việc anh trai khai thác đất 1 cách bừa bãi, vì vị trí khai thác thác nằm ngay cạnh đường chính, cách trụ sở UBND xã chưa đến 1 km, việc khai thác diễn ra công khai suốt 1 thời gian dài mới bị xã lập biên bản, yêu cầu dừng lại cách đây hơn 1 tuần.
Một điều khó hiểu nữa là khi PV yêu cầu cho xem biên bản xử phạt, ông Chủ tịch xã qua Phòng Địa chính gần 1 tiếng đồng hồ mới cầm biên bản về. Biên bản được lập 1 cách sơ sài, cẩu thả, không có vị trí khai thác, không có diện tích, khối lượng đất bị lấy đi …
Trao đổi với PV Báo Thanh tra về sự việc, ông Lê Phụng Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cho biết: Vị trí tại thôn 10, gồm 5 ha quy hoạch làm khu kinh doanh thương mại đã được phê duyệt, hiện đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận được thông tin của các anh phản ánh, tôi đã điện xuống dưới xã kiểm tra thì anh Nguyễn Ngọc Lương Chủ tịch xã mới nói thật đã cho múc đất, xẻ đồi. Chúng tôi yêu cầu xã dừng ngay khi nào thủ tục chuyển đổi hoàn tất mới được tiến hành làm theo quy định của pháp luật.
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm này. (Thanh Tra 6/2) đầu trang(
Huyện đảo Phú Quý là địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Thuận thực hiện thử nghiệm trồng rừng ngập mặn trên nền đá sạn ven biển với sóng gió khắc nghiệt. Việc thử nghiệm này đang gặp không ít khó khăn, nhưng nếu thành công sẽ mang lại lợi ích rất lớn.
Đảo Phú Quý có diện tích tự nhiên khoảng 1.600 héc-ta. Những năm qua, diện tích này đang bị thu hẹp do sóng biển xâm thực. Để hạn chế tình trạng này, từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2015, Trạm Nông lâm nghiệp huyện Phú Quý thực hiện đề tài “Thử nghiệm trồng rừng ngập mặn trong các điều kiện khác nhau trên địa bàn huyện Phú Quý”. Các loại cây được chọn trồng là: Đước, Đưng và Mắm biển.
Đơn vị thường xuyên bố trí cán bộ kiểm tra, theo dõi tỷ lệ cây sống, sinh trưởng và phát triển của cây tại các vị trí trồng, đồng thời bảo vệ chăm sóc và làm vệ sinh cây. Đến tháng 1/2015, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở đảo, chưa thể đánh giá hiệu quả thử nghiệm đề tài này. (Đài PTTH Bình Thuận 5/2) đầu trang(
Gần đây các nhà máy sản xuất gỗ viên nén để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc phát triển ồ ạt, nhưng từ cuối tháng 11-2014, thị trường truyền thống này gần như đã “tắc”, buộc các doanh nghiệp trong ngành phải tìm cách tiêu thụ trong nước.
Trong một hội thảo gần đây về định hướng phát triển thị trường gỗ viên nén dùng làm chất đốt diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Quân, Chủ tịch câu lạc bộ gỗ viên nén miền Nam đồng thời là giảng viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM cho hay, nhu cầu tiêu thụ gỗ viên nén trên thế giới rất lớn vì đây là nguồn nguyên liệu tái tạo carbon trung tính thay thế nguồn nguyên liệu hóa thạch. Đây cũng là nguồn nguyên liệu sinh khối chất lượng cao nhất với tro thải ít, khí thải sạch và nhiệt trị cao.
Trước năm 2010, Hàn Quốc nhập khẩu nhiên liệu gỗ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia và New Zealand. Nhưng từ năm 2011-2012, các doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu đặt hàng viên gỗ nén ở Việt Nam. Đến năm 2013, chính phủ Hàn Quốc có chủ trương nâng tỷ trọng điện sản xuất từ sinh khối từ 6% vào năm 2007 lên trên 30% vào năm 2030 trong tổng lượng năng lượng mới và năng lượng tái tạo nên Hàn Quốc hầu như bao tiêu hết sản phẩm viên gỗ nén từ Việt Nam.
Cho tới cuối năm 2014, Việt Nam là quốc gia cung cấp gỗ viên nén lớn nhất cho Hàn Quốc, gấp 2 lần nước đứng thứ 2 là Canada.
Nhưng đến tháng 11 và 12-2014 vừa rồi, Hàn Quốc gần như ngừng mua viên gỗ nén, khiến giá sụt giảm thảm hại, hàng tồn kho bị ứ đọng, nhiều doanh nghiệp nằm trên bờ vực phá sản.
Nguyên nhân, theo ông Nguyễn Đình Quân, là do Hàn Quốc đã tăng mua với cấp số nhân trong vài năm trở lại đây nên tạm thời cung đã vượt cầu. Chính phủ Hàn Quốc vừa qua đã kéo dài thêm 5 năm lộ trình tăng mức sử dụng năng lượng tái tạo khiến cho nhu cầu tiêu thụ gỗ viên nén nói chung và nhiều loại năng lượng tái tạo khác giảm xuống. Đặc biệt, giá dầu thô sụt giảm mạnh trong vài tháng qua đã khiến cho nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo chững lại…
Chính vì vậy, kể từ tháng 11-2014, “bầu sữa” duy nhất của các doanh nghiệp sản xuất gỗ viên nén gần như đã bế tắc.
Theo số liệu của của Câu lạc bộ gỗ viên nén miền Nam, nếu như năm 2012-2013, ngành này chỉ có khoảng 150 doanh nghiệp thì tới năm 2014 đã lên tới 400 doanh nghiệp, với tổng công suất sản xuất từ 200.000 đến 300.000 tấn gỗ viên nén mỗi tháng.
Tính đến tháng 9 năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt gần 500.000 tấn với giá xuất khẩu trung bình hơn 170 đô la Mỹ/tấn. Tuy nhiên, từ tháng 9 - 2014 tới nay thị trường Hàn Quốc đóng cửa, số doanh nghiệp sản xuất chết dần, bán lỗ, giải thể nhưng chưa có số liệu thống kê số doanh nghiệp còn tồn tại tới thời điểm này.
Thực tế, tiềm lực của các doanh nghiệp sản xuất gỗ viên nén không lớn, chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Đại đa số không chủ động được nguyên liệu nên khó cạnh tranh được với các doanh nghiệp sản xuất gỗ viên nén ở các nước khác.
Ví dụ tại Mỹ, sản xuất gỗ viên nén chỉ là một trong nhiều hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trồng rừng nên họ vừa chủ động được nguyên liệu và nguyên liệu truy xuất được nguồn gốc; sản phẩm của họ có giá cạnh tranh hơn nhiều so với ở Việt Nam.
Hơn nữa, các doanh nghiệp Việt Nam quá phụ thuộc vào thị trường Hàn Quốc nên khi thị trường này ngừng mua là sản xuất liền bị ứ đọng. Bên cạnh đó, thực chất, Việt Nam cũng không có nhiều lợi thế trong ngành này khi diện tích rừng có giới hạn, tiềm năng nguyên liệu chỉ vào loại trung bình, tương lai gần sẽ bị cạnh tranh quyết liệt bởi các quốc gia láng giềng.
Để giải quyết vấn đề này, theo ông Nguyễn Đình Quân, các doanh nghiệp trước tiên cần phải liên kết sản xuất để có sức mạnh thương thảo đầu ra và đầu vào. Đặc biệt, ngoài thị trường Hàn Quốc, các doanh nghiệp cần đa dạng hoá thị trường, chú trọng hơn đến các thị trường châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản... .
Riêng thị trường châu Âu, thị trường lớn nhất hiện nay với mức tiêu thụ lên tới 19 triệu tấn gỗ viên năm 2013, chiếm khoảng 75% thị phần tiêu thụ gỗ viên nén trên toàn thế giới, các doanh nghiệp cần có chiến lược tiếp cận phù hợp, chú ý đến các yếu tố kỹ thuật.
Để xuất khẩu vào châu Âu, gỗ viên nén phải đạt các tiêu chuẩn rất khắt khe và nguồn gỗ được sử dụng phải là gỗ hợp pháp (phải là gỗ rừng trồng có thể truy xuất được nguồn gốc, tức có chứng chỉ FSC).
Nhiều doanh nghiệp cho rằng, thị trường nội địa cũng là một thị trường thay thế rất lớn. Theo ông Nguyễn Khánh Hà, Chủ tịch Hiệp hội gỗ viên nén, ước tính Việt Nam có ít nhất 20 triệu bếp đun hộ gia đình, trong đó bếp củi và than tổ ong chiếm khoảng 50-60%, tương đương 12 triệu bếp đun. Nếu thay thế bếp củi và bếp than tổ ong độc hại bằng bếp đun viên gỗ nén với tỉ lệ thay thế khoảng 20% thì thị trường cần khoảng 2,4 triệu bếp đun.
Với mức tiêu thụ trung bình 30kg/bếp/tháng thì nhu cầu tiêu thụ gỗ viên nén có thể lên tới 1 triệu tấn, chưa kể tới việc sử dụng gỗ viên nén cho các bếp công nghiệp. “Đây là thị trường rất lớn và tiềm năng của gỗ viên nén,” ông Hà nói.(TBKTSG Online 5/2) đầu trang(
Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về huyện nhà lại phát động phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc. Riêng trong năm 2014 nhân dân trong toàn huyện đã trồng mới được 2.700ha rừng đạt 113,7% KH, tăng 16,5% so với cùng kỳ, nâng độ tàn che phủ của toàn huyện lên 66%.
Ghi sâu lời dạy của bác, những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân các dân tộc trong huyện đã tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đồng thời góp phần đắc lực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.
Giờ đây việc trồng và phát triển vốn rừng đã thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn không thể thiếu với người dân Yên Bình. Trong năm 2014, có nhiều xã nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc trồng mới cũng như cải tạo diện tích rừng trồng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình như Ngọc Chấn, trong năm 2014 vừa qua xã đã trồng được 260,5ha rừng, đạt 217,1% kế hoạch chủ yếu là keo lai, và một số cây lâm nghiệp xã hội khác, cùng với trồng rừng là khai thác trong năm Ngọc Chấn đã làm thủ tục giúp người dân trong xã khai thác được 8112m3 gỗ rừng trồng cung ứng ra thị trường đạt 162% Kh. Cũng giống như Ngọc Chấn, các địa phương khác trong huyện như Xuân Long, tích Cốc, Mỹ Gia và nhiều địa phương khác cũng trồng rừng đạt trên 100% kế hoạch trở lên.
Cùng với trồng rừng, huyện Yên Bình cũng đã đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, tiến hành giao đất, giao rừng cho dân quản lý để góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ và làm giàu vốn rừng. Trong năm 2014, đã hoàn thành việc giao rừng cho thuê rừng gắn liền với giao đất cho thuê đất cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp cho 85 hộ dân xã Vũ Linh với diện tích 161,5 Ha.
Đồng thời huyện nhà cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn hoàn thiện phương án giao rừng cho thuê rừng, gắn liền gia đất cho thuê đât cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2015 – 2020. Đây là việc làm thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nghề rừng bền vững giúp nhân dân có đất sản xuất canh tác ổn định lâu dài.
Theo lời giới thiệu, PV đến thôn Ngòi Kè xã Bảo Ái thăm gia đình ông Đặng Văn Nam. Sau tuần trà thơm ngào ngạt, câu chuyện giữa chúng tôi và gia chủ thêm gần gũi, ông Nam chia sẻ: “ gia đình tôi có 25 ha rừng, với đủ các độ tuổi theo cách trồng khai thác gối vụ, hàng năm, đồi rừng của tôi cho khai thác bình quân khoảng 3ha. với giá bán hiện nay trung bình từ 70 triệu đồng/ha trở lên cũng thu về trên dưới 200 triệu đồng”.
Chia tay gia đình ông Nam chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế anh Lê Mai Hiển ở thôn Tân phong, xã Tân nguyên không những thoát khỏi đói nghèo từ rừng mà còn trở thành một trong những hộ giàu của xã với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, anh Hiền chia sẻ: Từ chỗ chỉ có 50ha rừng chủ yếu là khai thác tỉa bán cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng nhỏ lẻ ở địa phương. Sau đó thấy trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm quỹ đất để mở rộng diện tích rừng. Đến nay anh đã có trên 100ha rừng, để tránh bị tư thương ép giá và tạo điều kiện tiêu thu sản phẩm gỗ rừng trồng cho bà con trong vùng, anh Hiền còn đầu tư xây dựng 01 xưởng chế biến gỗ với hệ thống máy cưa, máy bóc gỗ dán bao bì liên hoàn. Tạo công ăn việc làm cho từ 10 – 15 lao động là người dân trong xã với mức thu nhập bình quân từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/ tháng.
Dưới tiết trời xuân, những cánh rừng của huyện Yên Bình đang trỗi dậy đầy sức sống, những đồi keo, đồi bạch đàn đang lên xanh tốt nhờ bàn tay con người chăm bón. Thấp thoáng giữa tán rừng xanh là những ngôi nhà khang trang mới được xây dựng. Có thể khẳng định Rừng đã thật sự trở thành một trong những tiềm năng to lớn góp phần đắc lực thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Minh chứng cho điều đó là những cuộc sống thực sự đổi thay từ rừng. Những hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ trồng rừng như gia đình ông Nam, anh Hiền không còn là hiếm ở huyệnYên Bình, Điển hình có thể kể đến hộ ông Bàn Văn Tiến ở thôn Khe May xã Tân Hương, anh Phương Văn Hiệu xã Ngọc Chấn, bà Nguyễn Thị Hoa xã Yên Thành anh Nguyễn Văn Phương xã Tích Cốc...
Cùng với trồng rừng, nhiều địa phương còn khuyến khích các hộ dân tận dụng diện tích rừng chưa khép tán bà con trồng sắn xen canh phát triển nuôi gà thả vườn, nuôi dê, nuôi ong lấy mật, … cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình đã áp dụng KHKT, cơ giới hóa quá trình sản xuất, hình thành những mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.
Song song với việc chuyển đổi rừng sản xuất, các cơ sở chế biến lâm sản cùng dần hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả nhằm tiêu thụ sản phẩm cho người trồng rừng đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động dôi dư ở địa phương.
Ngoài ý nghĩa kinh tế, rừng còn giữ vai trò cân bằng sinh thái môi trường. Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, cũng như việc trồng và phát triển vốn rừng, công tác bảo vệ rừng được huyện Yên Bình cùng các ngành chức năng và bà con nhân dân chú trọng, quan tâm. Huyện đã tăng cường làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Rừng Yên Bình hôm nay đã thật sự trở thành 1 trong những tiềm năng to lớn góp phần đắc lực thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. (Yenbai.gov.vn 4/2) đầu trang(
Toàn tỉnh hiện có khoảng 182.972 ha rừng gỗ trồng, trong đó diện tích trồng keo khoảng 38.192 ha. Tuy nhiên, nhiều diện tích trồng keo đang còn manh mún, tự phát, giống cây chưa được chú trọng; phần lớn chỉ trồng mà chưa được quan tâm chăm sóc nên năng suất, chất lượng không cao.
Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của diện tích trồng keo, giúp bà con nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và tập quán sản xuất của đồng bào miền núi từ trồng rừng quảng canh sang trồng rừng có đầu tư thâm canh. Năm 2012, bằng nguồn kinh phí từ dự án khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh keo tai tượng tại 3 xã, gồm: Hải Long, Phúc Đường (Như Thanh) và Thanh Quân (Như Xuân), với quy mô 113 ha, có 70 hộ tham gia.
Thông qua mô hình của khuyến nông, các hộ dân đã được cán bộ khuyến nông tập huấn kỹ thuật, quy trình trồng rừng keo tai tượng thâm canh, cách lựa chọn cây giống, cũng như công tác chuẩn bị đất trồng, đào hố tiêu chuẩn, bón phân, tỉa dặm hợp lý trong quá trình trồng và chăm sóc. Nhờ đó, không chỉ các hộ dân tham gia thực hiện mô hình mà nhiều hộ dân khác tại các địa phương đã thay đổi được tập quán canh tác, từ chỗ trồng chay, trồng dày, mua giống xô bồ sang trồng rừng có đầu tư thâm canh, mua giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; trồng, chăm sóc và bảo vệ theo đúng quy trình kỹ thuật.
Vì vậy, chỉ sau 2 năm hàng trăm ha keo tai tượng được trồng theo quy trình thâm canh sinh trưởng, phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn 15-20% so với diện tích keo trồng đại trà trước đây, với đường kính gốc trung bình 8-9cm, chiều cao bình quân 6-6,5m, cá biệt có diện tích đường kính cây đạt tới 13cm.
Theo chân cán bộ của Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đến thăm rừng keo của gia đình anh Đặng Thanh Đức, xã Phúc Đường (Như Thanh). Tại đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa 2 khu vực trồng keo, một bên là khu vực trồng keo tai tượng theo quy trình, kỹ thuật thâm canh, sau 2 năm, đường kính cây trung bình đạt 10cm, chiều cao hơn 6m, còn khu vực trồng giống keo bản địa theo kiểu tự phát, không chăm sóc thì đường kính chỉ đạt 5-6 cm và chiều cao hơn 3m.
Trao đổi với anh Đặng Thanh Đức, PV được biết: Trước đây, toàn bộ khu đồi 4 ha của gia đình được trồng bằng giống keo bản địa, trồng dày mà không chăm sóc, nên hiệu quả kinh tế đem lại sau 5 đến 7 năm chỉ đạt khoảng 70 đến 80 triệu đồng/ha. Từ năm 2012, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, gia đình anh đã thực hiện trồng keo tai tượng theo phương thức áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh với diện tích 2 ha bằng giống bảo đảm chất lượng, có xuất xứ rõ ràng. Diện tích keo tai tượng này trồng theo kích thước cây cách cây 30cm, hàng cách hàng 30cm để bảo đảm tỷ lệ sống cao, phát triển tốt, cùng với đó là bón các loại phân theo đúng thời gian và tỷ lệ, thực hiện tỉa dặm và phát nhánh. Nhờ đó, rừng keo tai tượng trồng thâm canh có tỷ lệ sống đạt 90%, đường kính và chiều cao phát triển gấp 1,5 đến 2 lần so với diện tích trồng theo phương thức truyền thống, dự kiến năng suất sẽ đạt 15-20 m3/năm/ha, hiệu quả kinh tế đem lại tăng khoảng 40-50 triệu đồng/ha so với trước đây.
Theo ông Lê Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Đường (Như Thanh): Không chỉ gia đình anh Đức mà hiện tại hơn 40 ha keo tai tượng được trồng theo mô hình thâm canh, với sự tham gia của 25 hộ dân đã và đang chứng minh được hiệu quả kinh tế thông qua chỉ số phát triển về kích thước và chiều cao của cây. Nhưng điều quan trọng hơn là mô hình đã đem lại cho nhiều hộ dân trong xã có cơ hội tiếp cận với khoa học - kỹ thuật, thay đổi tư duy sản xuất, làm tiền đề để xã tiếp tục phát triển mô hình ra diện rộng.
Không chỉ ở xã Phúc Đường mà tại xã Hải Long (Như Thanh) và Thanh Quân (Như Xuân), mô hình trồng thâm canh keo tai tượng cũng đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
Kết quả từ thực tế đã minh chứng, mô hình trồng keo tai tượng thâm canh đã và đang là loại cây có thể giúp cho các hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế vườn đồi, từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, để mô hình được nhân rộng, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc thay đổi tư duy sản xuất, tập quán canh tác. (Báo Thanh Hóa 6/2) đầu trang(
Sáng 4/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chỉ thị 41 năm 2008 Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.
Ông Hoàng Sỹ Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Đoàn Văn Việt - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
Tỉnh Lâm Đồng có gần 6000 ha trong quy hoạch ba loại rừng. Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chỉ đạo điều hành đã quan tâm, điều hành; các sở ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Để triển khai thực hiện chí thị 41 của Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã có 8 huyện và thành phố Đà Lạt xây dựng nghị quyết chuyên để, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật vả bảo vệ và phát triển rừng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Từ năm 2009 đến 2014, lực lượng chức năng đã tuần tra, phát hiện, lập biên bản trên 13 ngàn vụ vi phạm, giảm gần 3.700 vụ so với 6 năm trước, xử lý 100% số vụ, Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh có 62 vụ chống người thi hành công vụ nổi cộm là vụ đối tượng vi phạm đã dùng xe cố tình đâm thẳng vào cán bộ kiểm lâm làm một người tử vong. Công tác PCCR được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. 6 năm qua, Lâm Đồng xảy ra 244 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy gần 560 ha.
Tình hình dân di cư tự do, phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rấy tập trung chủ yếu ở các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh với hơn 4000 hộ, các địa phương đơn vị chủ rừng đã cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi gần 5 ngàn ha. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ được chi trả bằng tiền không ngừng được tăng lên với hơn 316 ngàn ha năm 2009, lên 380 ngàn ha năm 2014; giao khoán trên 7.600 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng, hưởng lợi từ các chính sách lâm nghiệp; năm 2008 đã cấp sổ đỏ cho gần 1.800 hộ với gần 8.700 ha rừng, từ năm 2009 – 2014 đã bố trí khỏang 2.800 đất sản xuất cho các hộ dân ở các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Lạc Dương. Lâm Đồng hiện có 95 ban lâm nghiệp xã đã hoạt động ổn định. Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với nhau làm tốt công tác tuần tra, ngăn chặn và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm luật bảo vệ & phát triển rừng. Bên cạnh đó công tác thực hiện quy chế phối hợp với các tỉnh giám ranh và các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Sỹ Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các cấp các ngành trong tỉnh đã đạt được trong công tác quản lý bảo vệ rừng thời gian qua nhất là công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời đồng chí cũng nhận định tình hình vẫn còn có nhiều khó khăn, phức tạp. Đồng chí khẳng định công tác bảo vệ rừng là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu và cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cần đưa nội dung về bảo vệ và phát triển rừng vào trong văn kiện đại hội Đảng các cấp sắp tới.
Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng sau khi chỉ thị 41 của Tỉnh ủy Lâm Đồng ra đời, các địa phương, đơn vị đã triển khai có hiệu quả, tuy nhiên vẫn có lúc còn bị động, buông lỏng, các chủ dự án còn thiếu trách nhiệm.
Ngoài ra, lâm đồng cũng đề xuất với bộ NN&PTNT cần tổ chức các lớp bồ dưỡng trong xử lý tình huống, đào tạo kỹ năng cho lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng Trung ương cần ưu tiên đầu tư vốn để phát triển rừng, cần thiết lập hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đồng bộ hơn, đề nghị Chính phủ kiến nghị với Quốc hội sửa đổi luật bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với luật đất đai và thực tế v.v..(Đài PTTH Lâm Đồng 5/2) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Cảnh sát đã tìm thấy thịt hổ và báo tại hai nhà hàng bán đặc sản ở thủ đô Moscow (Nga), trang tin Daily Mail ngày 4.2 thông tin.
Trang web của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cũng dẫn nguồn từ báo địa phương cho biết: "Ngày 28.1, trong cuộc kiểm tra 2 nhà hàng Son Ha và “Anna-Lisa” tại chợ Sadovod (chợ Chim) – km số 14 đường MKAD, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bộ da cùng khoảng 50 kg thịt hổ Amur và báo Viễn Đông. Đáng chú ý, cả 2 loài động vật này đều nằm trong Sách Đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng cần phải bảo vệ".
Theo Daily Mail, đây là những nhà hàng chuyên bán những món ăn "độc". Giá thịt hổ tại đây được rao khoảng 1.000 bảng Anh (trên 32 triệu đồng)/kg, và giá đầu hổ khoảng 2.500 bảng Anh (trên 80 triệu đồng)/kg.
Liên quan vụ việc, cảnh sát Nga đã tạm giữ một người gốc Việt 51 tuổi để điều tra về đường dây buôn bán động vật hoang dã quý hiếm này. Cảnh sát còn tình nghi đường dây này không chỉ cung cấp thịt cho nhà hàng đặc sản mà một số bộ phận khác của loài động vật quý hiếm này còn được lén lút bán ở châu Á để làm thuốc. (Thanh Niên 5/2) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||