Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 04 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Hàng trăm ngàn hecta rừng ở Tây nguyên biến mất trong những năm gần đây đặt ra thách thức lớn về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…
Thống kê của Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết đến giữa năm 2015, tổng diện tích rừng trên địa bàn Tây nguyên là 2.567.116 ha; gồm: rừng tự nhiên 2.253.809 ha, rừng trồng 313.307 ha; độ che phủ đạt 45,8%. So với kết quả rà soát 3 loại rừng năm 2008, diện tích rừng tự nhiên giảm 358.797 ha.
Ông Trần Đức Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nguyên, nhận xét không chỉ diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp mà chất lượng rừng cũng suy thoái, thể hiện ở trữ lượng gỗ rừng thấp. Rừng giàu (trữ lượng trên 200 m3 gỗ/ha) chỉ có 289.080 ha (chiếm 14,5%); rừng trung bình (từ 100 - 200 m3/ha) 822.582 ha (chiếm 41%); còn lại là rừng nghèo, rừng nghèo kiệt (44,5%)…
Theo ông Thanh, có nhiều nguyên nhân làm giảm diện tích và chất lượng rừng như: chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; phá rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp; cháy rừng…
“Ở nhiều địa phương, chính quyền các cấp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt, UBND cấp xã nhiều khi làm ngơ, hoặc có biểu hiện tiếp tay phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”, ông Thanh nhận định.
Khảo sát của Ban chỉ đạo Tây Nguyên cũng cho thấy mất rừng còn do một số tỉnh triển khai các dự án chưa bảo đảm đúng quy định của nhà nước về quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng…
Một số nơi lách luật khi giao dự án bằng cách chia nhỏ các dự án dưới 1.000 ha trong vùng chuyển đổi có quy mô hàng ngàn ha; hoặc giao cho doanh nghiệp tự khảo sát, lập dự án chuyển đổi đất rừng, tạo kẽ hở trong quản lý, bảo vệ rừng…
PGS-TS Bảo Huy, cán bộ Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Trường ĐH Tây Nguyên trăn trở trước hiện trạng rừng tự nhiên đang ngày càng teo tóp. Theo TS Huy, tác động của mất rừng ở Tây nguyên không đợi đến tương lai mà có thể “nhìn thấy được” vào thời điểm hiện nay. Đó là khả năng điều hòa nguồn nước trên địa bàn kém đi, khô hạn mỗi năm càng khốc liệt hơn.
“Rừng thường gắn với nước, không có rừng thì nguồn nước ngầm và nước mặt đều bị giảm. Mất rừng còn gây xói mòn đất đai kéo dài, ảnh hưởng đến độ phì của đất, sản xuất nông nghiệp kém dần năng suất, hiệu quả”, ông Huy nhận xét.
TS Bảo Huy cũng cho rằng Tây nguyên đang trên đà suy giảm đa dạng sinh học do mất rừng; nhiều loài động thực vật trong rừng tự nhiên chưa kịp được nhận dạng, tìm hiểu có thể đã mất đi mà giới nghiên cứu chưa biết được.
TS Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, nhận định phương thức quảng canh nông nghiệp hiện nay không chỉ thiếu tính bền vững mà còn làm hại đến rừng.
Theo ông Báu, áp lực dân số tăng nhanh, cùng nhu cầu phát triển kinh tế ở Tây nguyên không tránh khỏi ảnh hưởng đến bảo tồn rừng. Tuy nhiên, việc đánh đổi rừng để mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp sẽ gây hậu quả khó lường về môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu...
Ông Báu nhìn nhận: “Các địa phương cần có giải pháp khẩn cấp ngăn chặn đà suy giảm của rừng trên địa bàn. Rừng phải thực sự có chủ; để bảo vệ được rừng phải có chính sách cho người dân sống gần rừng được hưởng lợi từ rừng. Thiết nghĩ, các tỉnh đồng bằng hưởng lợi từ rừng Tây nguyên cũng cần chia sẻ đóng góp quỹ để bảo vệ rừng. Nhà nước phải đóng vai trò điều phối nguồn quỹ này”. (Thanh Niên 4/8) đầu trang(
Ốc len hay còn gọi là linh hoa (tên khoa học Cerithidea obtusa) sống tự nhiên ở những khu rừng ngập mặn hay các bãi bồi ven biển, là loại đặc sản quý có giá trị dinh dưỡng cao.
Tuy nuôi ốc len cho thu nhập không cao bằng một số loài thủy sản khác như tôm sú, cua biển, sò huyết,... nhưng có ưu thế là phù hợp điều kiện của hộ nghèo, nhất là hộ đang nhận giao khoán chăm sóc và bảo vệ rừng.
Nuôi ốc len không tốn kém tiền mua thức ăn, vì ốc sinh trưởng dựa vào thiên nhiên, khi thủy triều dâng cao, ốc bò lên thân cây, lá cây rừng để trú ngụ, khi thủy triều xuống ốc di chuyển từ trên cây xuống bãi sình lầy tìm kiếm thức ăn. Ốc len ăn chọn lọc các loài tảo đáy hoặc mùn bã hữu cơ nên không cần đầu tư thức ăn. Thời gian thả nuôi ốc len tốt nhất là từ tháng 4 đến tháng 5.
Chi phí đầu tư chủ yếu là tiền mua giống lần đầu. Bình quân mật độ thả nuôi ốc len tốt nhất là 1 kg ốc thương phẩm/10 m2. Với cách thả giống này, ốc len nhanh sinh sản và nông dân có thu hoạch sau bốn tháng nuôi.
Hiện nay diện tích rừng phòng hộ ở Cà Mau rất lớn, trong khi đời sống nhiều hộ dân ở khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ vẫn khó khăn, nhưng một số người dân nơi đây đã áp dụng thành công mô hình này để mang lại thu nhập. Điển hình như hộ ông Trương Văn Hồng thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, Cà Mau) đầu tư vốn nuôi 3,3 tấn ốc giống trên 3 ha rừng thuê khoán. Sau vụ nuôi ốc len đầu tiên, gia đình ông lãi gần 80 triệu đồng.
Không chỉ ở Cà Mau, tỉnh Trà Vinh hiện có 7.232 ha rừng nguyên sinh và rừng phòng hộ được trồng mới từ 10 đến 25 năm. Đến nay, tỉnh đã giao khoán chăm sóc bảo vệ rừng cho hộ dân và các đơn vị với diện tích 3.834 ha, chính nhờ chủ trương này khi áp dụng mô hình nuôi ốc len dưới tán rừng phòng hộ, mà gia đình ông Ngô Oanh Rương, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã thả nuôi thành công trên diện tích đất rừng 150 đến 200 m 2khi dùng lưới bao quanh và thả nuôi 20 kg con giống ốc len.
Sau bốn tháng, khi ốc len sinh sản lứa ốc len con, ông thu hoạch những con ốc lớn đem bán, với sản lượng từ 25 đến 30 kg. Giá ốc len được các thương lái thu mua từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg, mang lại cho gia đình hơn 10 triệu đồng/vụ thu hoạch.
Việc áp dụng mô hình nuôi ốc len sinh thái dưới tán rừng phòng hộ đã mang lại lợi ích kép: vừa giải quyết công ăn việc làm và xóa đói, giảm nghèo cho nông dân, ổn định cuộc sống cho các hộ dân nghèo ở khu vực tái định cư; vừa góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, mô hình này được nhân rộng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng bảo vệ môi trường ở các tỉnh ven biển có rừng ngập mặn. (Nhân Dân 4/8) đầu trang(
Tại Cao Bằng, ngoài tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ lậu ở huyện Bảo Lâm, thì tại huyện Bảo Lạc có một số xã người dân không còn rừng để phá nữa. Họ chuyển sang tìm những gốc cây quý hiếm như kháo đá, dạ hương, thông đỏ để bán cho các đầu nậu thu mua rồi chuyển về xuôi tiêu thụ.
Đến thị trấn Bảo Lạc, hỏi chuyện mua bán gỗ ai cũng nhắc đến một người tên T., chuyên thu mua gỗ bán ra thị trấn, có hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Đoỏng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc.
Cách trung tâm thị trấn khoảng 20km, xã Xuân Trường gần như nằm gọn trong một thung lũng bao quanh bởi núi đá. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi địa chỉ mua gỗ, bà Nông Thị T., người bán nước giới thiệu đến một thanh niên tên N. vì anh này đã từng buôn gỗ.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì anh N. cho biết gỗ và các sản phẩm từ gỗ nghiến ở xã Xuân Trường không còn, nếu muốn mua các loại bừu (nu) kháo, gù hương thì đến gặp anh T., người cùng thôn.
Dẫn chúng tôi vào sàn nhà, T. chỉ vào 3 tấm gỗ gù hương rộng khoảng 60cm, dài 1m và cho biết, số gỗ này đã có người đặt tiền mua, nếu muốn mua, đặt cọc tiền, T. sẽ cho người lên rừng lấy về.
T. cho biết, gỗ bây giờ rất khó tìm, phải đi sâu vào trong rừng, đi qua 7 - 10 quả núi mới có, ở đây chủ yếu là gù hương và thông núi đá. Thấy chúng tôi muốn xem tận mắt, T. không ngần ngại chia sẻ: “Bây giờ trong dân cũng không còn, rừng còn vài gốc, nếu muốn xem thì ở xã Hồng An còn một gốc tôi sẽ dẫn các anh đi. Gốc đó do bà con dân tộc ở thôn Cà Rằm phát hiện, họ đang đòi 10 triệu đồng”.
Cầm trên tay con dao phát, T. dẫn chúng tôi đi sâu theo con đường liên xã nối Xuân Trường với Hồng An, chỉ tay về một thung lũng thuộc xã Hồng An, T. cho biết: “Cách đây vài năm tôi đã lấy từ trong thung lũng đó ra 3 xe gỗ gù hương, với khối lượng lên đến vài chục tấn”.
Đến thôn Cà Rằm, T. dẫn chúng tôi qua một nương ngô đang độ xanh tốt, rồi những mỏm đá tai mèo sắc lẹm. Qua một gốc cây đã bị xẻ lấy hết, chỉ còn sót lại mùn cưa, T. khoe đây là cây gỗ do chính tay anh xẻ cách đây không lâu.
Anh ta còn giới thiệu ở những khu rừng này có rất nhiều cây cảnh, đặc biệt là tùng la hán. Ở thôn Nà Đoỏng có người đã chuyển hàng xe sang Trung Quốc bán, đó là loại gỗ có giá trị, thân cây gỗ lớn, các đầu nậu mua của bà con và mang sang bên đó bán theo cân.
Vòng vèo mất hàng tiếng đồng hồ T. mới dẫn chúng tôi đến địa điểm cây gù hương nằm nép mình dưới những tảng đá tai mèo lớn, bên cạnh là những gốc cây có đường kính khoảng 60cm mà T. cho đó là cây dẻ đã bị cưa đổ và xẻ lấy phần thân ra khỏi rừng.
T. thể hiện sự chuyên nghiệp khi dùng dao chặt mạnh vào thân xem cây còn tươi không, chỉ vài nhát dao cây đã tỏa mùi thơm lừng. Anh ta còn lấy trong túi quần dây thước cuốn ra đo cho chúng tôi xem và cho biết: “Nếu gốc này lấy ra khỏi rừng giá có thể lên đến vài chục triệu đồng. Đã có người bên Trung Quốc sang xem nhưng họ yêu cầu lấy cả gốc ra khỏi rừng, vì to quá nên không ai dám nhận, nếu xẻ thành từng tấm thì được”.
T. còn nhắc chúng tôi phải chụp ảnh, quay phim thật kỹ rồi về nghiên cứu, tính toán xem việc buôn bán có hiệu quả kinh tế không. Lấy lý do cần phải bàn kỹ trước khi mua, và cần số lượng lớn nên cả đoàn cùng nhau xuống núi.
Trên đường quay về, như muốn khẳng định mình là người uy tín, T. rút điện thoại và gọi cho một đàn em ở thôn Cà Rằm đưa ra ít gỗ gù hương cho khách xem, khoảng 10 phút sau, một thanh niên đi xe máy chở ra một bao tải, bên trong đựng 4 tấm gỗ gù hương mỏng, khi mở túi mùi hương tỏa ra thơm phức.
Thấy chúng tôi chê gỗ nhỏ lại ít, T. đáp lời: “Đây chỉ là gỗ làm mẫu thôi, nếu muốn to hơn cũng có, chỉ cần đặt cọc, tôi hô anh em làm vài ngày là có hàng, sau khi làm luật là có thể chuyển đi”.
Tôi hỏi: “Nếu làm luật rồi liệu vận chuyển có an toàn không?”. “Cuối năm 2014 tôi “đánh” một chuyến, dù đã làm luật với lãnh đạo từ cấp thôn, xã, rồi huyện Bảo Lạc nhưng “quên” không làm luật với huyện Thông Nông nên khi chuyển sang đó đã bị lực lượng kiểm lâm bắt, xe gỗ trị giá 84 triệu mất trắng”, T. kể lại. (Kinh Tế Nông Thôn 6/8) đầu trang(
Theo bạn đọc Thái Đức Vinh ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa: Hiện nay ở xã Ninh Phước vẫn xảy ra tình trạng một số người dân chặt phá, đốt rừng để lấy đất làm rẫy. (Quân Đội Nhân Dân 2/8) đầu trang(
Mật ngữ rừng xanh là cuốn sách mang tính phiêu lưu và viễn tưởng từ thế giới thiên nhiên.
Ngày 2-8-2015, tại Press Corner Coffee & Lounge (trong sân vận động Hoa Lư, quận 1) diễn ra buổi tọa đàm “Đối thoại với muôn thú” nhằm giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Mật ngữ rừng xanh” (NXB Dân Trí và Bách Việt Books ấn hành) của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam.
Mật ngữ rừng xanh là cuốn sách mang tính phiêu lưu và viễn tưởng từ thế giới thiên nhiên. Khởi đầu bằng một khu rừng có nguy cơ bị hủy hoại do sự thiếu hiểu biết của con người. Nhìn thấy điều tồi tệ này, các nhà khoa học đã ra sức tìm bằng chứng bảo vệ khu rừng thông qua bốn tấm bản đồ cổ cuối thế kỷ mười chín.
Trong quá trình tìm kiếm hai tấm bản đồ còn lại, họ đã có cuộc tao ngộ thú vị với chính các con của mình. Sau chuyến chèo thuyền tử thần, những đứa trẻ bỗng dưng có khả năng đặc biệt là nói chuyện được với thú rừng. Bằng tình yêu thiên nhiên, bọn trẻ đã thống lãnh hơn hai mươi ngàn con thú để bảo vệ rừng xanh.
Suốt mạch truyện, người đọc không chỉ có cuộc dạo chơi, khám phá thế giới tự nhiên mà còn cảm nhận sâu sắc tình yêu thiên nhiên, tình bạn và tình phụ tử thiêng liêng.
Mật ngữ rừng xanh là cuốn sách thứ ba của nhà văn Lê Hữu Nam được xuất bản. Trước đó, hai tập sách: Hành trình trở về (NXB Lao Động & Đông Tây), Con đến như một phép màu (NXB Hội nhà văn và phương Nam). Dù mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, thế nhưng bằng tình yêu công việc, bút lực dồi dào, nhà văn Lê Hữu Nam được ví như “làn gió mới” trong văn đàn trẻ.
Tại buổi đối thoại có nhà báo Trác Thúy Miêu, diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Thanh Duy,… và đại diện tổ chức cứu trợ hoang dã WildAid Việt Nam. Qua đây, họ kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ nhiều động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, bảo vệ thế giới thiên nhiên. (Công An Nhân Dân 3/8) đầu trang(
Tình trạng vận chuyển, buôn bán gỗ lậu diễn ra trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An), gây mất an ninh trật tự. (Nhân Dân 3/8) đầu trang(
Chiều tối ngày 2/8, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, công an tỉnh Gia Lai đã bắt được một trong 6 đối tượng phá rừng trong tháng 12/2014 chạy trốn.
Chiều tối ngày 2/8, một lãnh đạo của Phòng cảnh sát Truy nã công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đã bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Thành (SN 1978, quê quán tại Yên Thành, Nghệ An, thường trú tại xã Đắk N'Drung, Đắk Song, Đắk Nông) liên quan đến đường dây phá rừng, vi phạm lâm luật tại huyện K' Bang, Gia Lai.
Cũng theo lãnh đạo phòng cảnh sát truy nã này cho biết: Đối tượng Thành cùng với một nhóm khoảng 5-6 người khác đã tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu rừng huyện K' Bang (Gia Lai) với số lượng lớn. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì đối tượng này cùng với đồng bọn đã lẩn trốn nhiều nơi.
Quá trình điều tra của công an huyện K'Bang đã phát hiện đối tượng Thành trú tại xã Đắk N'Drung, Đắk Song, Đắk Nông nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương hòng trốn tránh cơ quan pháp luật. Sau đó cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng Thành vào tháng 7/2015.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thành bước đầu khai nhận hành vi phá rừng của mình chỉ là đi làm thuê cho ông chủ tên là Trường. Nhóm này đột nhập vào rừng khu vực huyện K'Bang để khai thác gỗ dỗi... Ngoài ra, còn khai thêm một số đối tượng khác trong nhóm lâm tặc phá rừng vào thời điểm cuối năm 2014.
Lãnh đạo cơ quan truy nã cũng cho biết, việc bắt được đối tượng Thành sẽ là manh mối quan trọng để lần theo dấu vết của các đối tượng cùng nhóm tội phạm này. Đặc biệt là phá vụ án phá rừng có tổ chức tại huyện K'Bang. "Nếu các đối tượng này tự thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật".
Cơ quan cảnh sát truy nã sẽ bàn giao cho cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đối tượng Thành để tìm ra các đối tượng trong đường dây phá rừng này. (Giao Thông 3/8) đầu trang(
Lâm tặc phá rừng và vận chuyển gỗ bằng đường sông có chiều hướng ngày càng phức tạp tại tỉnh Quảng Nam
Đêm 29-7, hàng chục “lâm tặc” ngang nhiên dùng thuyền máy cướp gỗ lậu tập kết ở sông Tranh (xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) trước sự bất lực của hàng chục kiểm lâm.
Ngày 3-8, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo tập trung lực lượng kiểm lâm ở các hạt để truy tìm, xác định nguồn gốc hơn 40 phách gỗ vừa trục vớt được tại khu vực sông Tranh. “Sau khi truy tìm nguồn gốc cũng như số lượng gỗ bị cướp, nếu đủ các yếu tố thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án” - ông Tuấn nói.
Trước đó, trưa 29-7, qua nguồn tin người dân trình báo, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một khối lượng lớn gỗ dưới lòng sông Tranh. Sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng chức năng như Công an, Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức... với khoảng hơn 40 người đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tang vật và bàn phương án trục vớt gỗ.
Tuy nhiên, hàng chục khối gỗ dưới lòng sông vẫn không được đưa lên bờ do không có phương tiện và nhân công. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lợi dụng đêm tối, khoảng 20 lâm tặc đã dùng 5 thuyền máy tẩu tán số gỗ trên khỏi điểm tập kết trước sự bất lực của lực lượng chức năng. Sáng 30-7, lực lượng chức năng mới vớt được hơn 40 phách gỗ còn lại với khối lượng 7,3 m3. Ước tính, số gỗ bị cướp đi nhiều gấp 4 lần số gỗ vớt được.
“Thấy lâm tặc tẩu tán gỗ nhưng chúng tôi không thể làm gì vì không có phương tiện, thuê thuyền thì người dân không cho vì sợ bị trả thù. Thậm chí, lâm tặc còn chế các bàn chông bằng đinh bỏ dọc đường để ngăn cản chúng tôi dùng ô tô truy đuổi” - một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức phân trần.
Theo ngành chức năng, gỗ thu được chủ yếu là chò, chua…, nhiều khả năng có nguồn gốc từ phía thượng nguồn thủy điện Đắk Mi (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Sau khi khai thác, tập kết, cất giấu gỗ trong rừng, lâm tặc đã chờ thủy điện xả lũ để dùng thuyền máy hoặc bè chở gỗ về xuôi.
Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và số gỗ thu được cho Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức thụ lý. Theo ông Hùng, sự việc lâm tặc cướp gỗ vừa qua có quá nhiều điều bất thường. Hiện tại, cơ quan này đang vào cuộc điều tra có hay không hành vi bảo kê cho lâm tặc của các ngành chức năng huyện Hiệp Đức.
“Muốn đưa số gỗ này lên bờ thì phải có ca nô, ghe hoặc thuyền máy nhưng các đơn vị của huyện Hiệp Đức tỏ ra rất chần chừ. Hơn nữa, đêm tối, lâm tặc tẩu tán khối lượng lớn gỗ nên chắc chắn không thể mang đi xa được và việc tìm kiếm không phải khó khăn như kiểm lâm huyện Hiệp Đức nói” - đại tá Hùng nhận định.
Về việc này, trả lời báo chí trước đó, ông Đặng Văn Tiến, Phó Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức, cho biết cả công an và hạt kiểm lâm huyện đều không có phương tiện đường thủy. “Chỉ dân địa phương có ghe nhưng chưa hẳn số ghe này có giấy phép, nếu mượn được cũng không biết lấy ai mà điều khiển để ra vớt gỗ” - ông Tiến nói và khẳng định không hề có tiêu cực trong việc này.
Trong khi đó, đến chiều 3-8, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, lại cho biết chưa nghe vụ lâm tặc cướp gỗ. Ông khẳng định công an huyện có ca nô và đã nghe báo cáo lại việc bảo vệ hiện trường sau khi phát hiện số lượng gỗ lớn trên sông Tranh là “rất tốt”, rất “chặt chẽ”.
Theo ông Phan Tuấn, ngoài việc truy tìm nguồn gốc số gỗ vừa phát hiện, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tập trung lực lượng truy quét lâm tặc trước mùa mưa bão. Hiện tình trạng vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông có chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là khi các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã khởi tố ít nhất 17 vụ liên quan đến phá rừng, tịch thu gần 1.000 m3 gỗ các loại… (Đại Đoàn Kết 2/8; Người Lao Động 3/8) đầu trang(
Hàng chục cây thông từ 30-40 năm tuổi đã bị đốn hạ ở vùng rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng.
Ngày 3-8, Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết đã báo cáo với UBND tỉnh về vụ phá rừng thông ở tiểu khu 122 tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, thuộc lâm phần của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn. Các phòng chức năng của sở đang phối hợp với Công an huyện Ninh Sơn điều tra vụ việc.
Bước đầu, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có khoảng 30 cây thông từ 30-40 năm tuổi (đường kính từ 70 - 80 cm, dài 7-8 m) bị đốn hạ. Sở NN - PTNT Ninh Thuận nhận định những đối tượng phá rừng đã lợi dụng đây là vùng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, đi lại rất khó khăn, hiểm trở nên đã tổ chức phá rừng.
Ngay sau khi xảy ra vụ phá rừng, Sở NN - PTNT Ninh Thuận đã điều động một nhóm kiểm lâm viên chốt trực 24/24 ở khu vực này. (Người Lao Động 3/8) đầu trang(
Ngày 3-8, Công an huyện Krong Pa (Gia Lai) cho biết đã kết thúc điều tra vụ một nhóm đối tượng vào rừng khai thác gỗ trái phép rồi tung ảnh lên facebook.
Quá trình điều tra công an huyện xác định không đủ cơ sở để khởi tố vụ án nên chuyển vụ việc qua để Hạt kiểm lâm Krong Pa xử lý theo thẩm quyền.
Theo Công an huyện Krong Pa, giữa tháng 4-2015 khi một loạt hình ảnh, video clip phá rừng được đưa lên facebook trên một diễn đàn quy tụ hàng chục ngàn thành viên và gây xôn xao dư luận tại Gia Lai thì Công an huyện Krong Pa đã vào cuộc xác minh.
Kết quả cho thấy Vũ Đình Lộc (24 tuổi, trú tại xã Uar, huyện Krong Pa) - là người có mặt trong các hình ảnh này được xác định là người đã tham gia phá rừng và trực tiếp chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội.
Cùng có mặt trong những hình ảnh “tự sướng” với Lộc còn có năm đối tượng khác, các đối tượng khai nhận đi chở thuê cho một chủ gỗ ở xã Ia Rsươm, địa điểm lấy gỗ tại lâm phần của xã Chư Đrăng.
Riêng Vũ Đình Lộc thì khai nhận chính mình đã cắt 5,6 m3 gỗ rồi dùng xe máy vận chuyển ra khỏi bìa rừng. Khi thấy cả nhóm ngồi nghỉ ngơi thì Lộc dùng điện thoại ra quay phim, chụp ảnh lại rồi đưa lên mạng “chém cho vui”.
Liên quan đến thông tin các lâm tặc này đã “phỏng vấn” nhau về việc chung chi cho kiểm lâm - nội dung thể hiện trong đoạn clip được Vũ Đình Lộc tung lên mạng, công an đã làm việc với các đơn vị nhưng không phát hiện thấy việc lâm tặc đã chung chi tiền cho kiểm lâm.
Về việc phá rừng tại xã Chư Đrăng, UBND xã này thừa nhận có tình trạng này nhưng xã không thể quản lý hết.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó cộng đồng mạng tại Gia Lai xôn xao về một loạt ảnh, video clip phá rừng được thành viên Vũ Đình Lộc nhúng vào một diễn đàn quy tụ hơn 80 ngàn thành viên.
Trong những hình ảnh này xuất hiện hàng chục người mang theo cưa lốc, xe "độ, chế" chở gỗ từ rừng trở ra. Trên mỗi xe máy, nhiều khúc gỗ vuông vức được cưa xẻ, xếp lên xe ngay ngắn.
Đoàn xe này dừng ở một khu vực rừng để nghỉ ngơi. Những người khai thác gỗ - cùng nhau đùa giỡn rồi cầm điện thoại ghi lại hình ảnh. Nhóm người này còn tự “phỏng vấn” nhau: “Quay lên để cho các đồng chí công an biết lâm tặc phá rừng thế này mà điều tra”.
“Thế tôi hỏi các đồng chí kiểm lâm đang làm cái gì mà lâm tặc phá rừng như thế này?”.
Người cầm điện thoại quay clip “phỏng vấn” một “đồng nghiệp”: “Hôm nay đã đưa cho kiểm lâm bao nhiêu tiền mà chở gỗ như thế này?”. Người được phỏng vấn cười hớn hở: “Mỗi cục mười ngàn”.
Người quay clip nhẩm tính: “Vậy là chỗ này (gỗ trên xe độ chế) là ba triệu đồng. Được”. Người quay clip tự “dẫn hiện trường”: “phải quay cái clip này để mấy chú kiểm lâm về mà điều tra ngay cái nạn phá rừng này đi chứ còn…”.
Trong quá trình quay, có một người nói trong clip rằng số xe tại thời điểm quay lên tới 50 xe "độ chế".
Ngoài video clip, trên trang cá nhân của Vũ Đình Lộc còn viết status và để lại số điện thoại để ai có nhu cầu mua gỗ thì liên lạc với Lộc. (Tuổi Trẻ 3/8) đầu trang(
Cây xà cừ cổ thụ bất ngờ gãy ngang thân, đổ chắn ngang đường. May mắn, thời điểm sự cố xảy ra, đường Hoàng Diệu vắng người qua lại nên không ai bị thương.
Vụ việc xảy ra khoảng 20h tối ngày 1/8, trên đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.
Thời điểm trên, một cây xà cừ cổ thụ có đường kính gần 1m bất ngờ gãy ngang thân, vị trí gãy cách mặt đất chừng hơn 4m. Phần thân và tán cây phía trên gãy đổ chắn ngang đường.
Theo một số người dân, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này đang có mưa và gió to. Khi sự cố xảy ra, đoạn đường này vắng người qua lại nên may mắn không ai bị thương. Song, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này gặp khó khăn vì cây đổ chắn gần hết phần đường.
Nhận tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cắt khúc, thu dọn phần cây chắn ngang đường, giải toả giao thông trên đường Hoàng Diệu.
Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị này vẫn duy trì lực lượng ứng trực 24/24h, đề phòng các sự cố về cây có thể xảy ra trong mưa gió. Ngoài trường hợp cây xà cừ ở đường Hoàng Diệu, trên địa bàn Hà Nội từ hôm qua đến trưa 2/8, không có sự cố nào đáng kể về cây xảy ra. (Dân Trí 2/8; Gia Đình Và Xã Hội 3/8) đầu trang(
Quần thể Pơmu trên 1.200 cây (huyện Tây Giang) vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản. Dự kiến trong tháng 8 này, UBND huyện Tây Giang sẽ tổ chức lễ công bố rừng Pơmu này là Cây Di sản.
Cuối năm 2011, huyện Tây Giang (Quảng Nam) tổ chức cho thanh niên huyện nhà phát dọn, mở đường đi bộ từ thôn Voòng (xã Tr’hy) đến thôn Ganil (xã Axan). Đây là đường tiểu ngạch chủ yếu dành cho nhân dân các xã Ch’ơm và Gari đi lại mỗi khi về huyện trao đổi hành hóa vì khi đó chưa có phượng đi lại thuận tiện như bây giờ.
Trong lần ra quân làm đường, tại đồi núi Ziliêng (thuộc địa phận xã Axan), cách mặt nước biển hơn 1.500 mét, đoàn đã phát hiện một “vương quốc Pơmu” có tuổi thọ ước tính hàng trăm năm tuổi.
Rừng Pơmu này nằm cách trung tâm huyện Tây Giang về phía tây khoảng 35- 40km, thuộc địa phận 2 xã Tr’hy và Axan đã được cơ quan chức năng địa phương kiểm đếm có 1.234 cây. Cây lớn nhất có đường kính từ 2-2,5m, cao trên 30m, trong đó có một “cụ” cây to nhất khu rừng đường kính 2,5m (tầm 6-7 người ôm mới xuể), cao 22m, khối lượng cây đứng ước tính gần 50m3, cây này mang số hiệu cây thứ 477; 5 cây có đường kính 2m, 17 cây có đường kính từ 1,5-1,9m, 150 cây có đường kính từ 1,1-1,4m, còn lại từ 1m đường kính trở xuống.
Do nằm sâu trong rừng lại được người dân bản địa bảo vệ nghiêm ngặt bằng ý thức tự giác nên thời gian qua rừng Pơmu “độc nhất vô nhị” này ở Quảng Nam tồn tại gần như nguyên vẹn. Điều lo lắng của chính quyền địa phương hiện nay, nếu không được đưa vào “sách đỏ” cùng những quy định nghiêm ngặt về công tác bảo vệ thì việc đầu tư cho giao thông miền núi vô hình dung sẽ “tiếp tay” cho lâm tặc tàn phá rừng cây Pơmu ở Tây Giang. (Dân Trí 28) đầu trang(
Có rất nhiều bí mật thú vị có thể bạn chưa biết về loài Hổ - động vật to lớn nhất trong họ Mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt (sau gấu trắng và gấu nâu).
1. Hổ, còn gọi là cọp, hùm, kễnh, khái, ông ba mươi hay chúa sơn lâm (danh pháp hai phần: Panthera tigris) là một loài động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), một trong bốn loại "mèo lớn" thuộc chi Panthera.
2. Chúng là động vật to lớn nhất trong họ Mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt (sau gấu trắng và gấu nâu).
3. Ngày nay trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 - 7.000 cá thể hổ hoang dã, trong đó có khoảng 200 ở Việt Nam và 1.500 ở Ấn Độ. Loài hổ đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm.
4. Trong môi trường nuôi nhốt hổ có thể sống tới 20 năm, nhưng trong môi trường hoang dã tuổi thọ của chúng dao động từ 10 tới 15 năm.
5. Nước dãi của hổ có khả năng khử trùng. Đó là nguyên nhân khiến chúng hay liếm vết thương.
6. Gân ở chân hổ rất khỏe. Nhiều thợ săn kể rằng, sau khi bị bắn chết, nhiều con hổ vẫn đứng sững chứ không ngã nhào xuống đất.
7. Hổ trưởng thành thường sống ổn định trong một khu vực. Lãnh thổ của một con đực có thể rộng tới 160 km vuông và bao trùm lãnh thổ của nhiều con cái.
8. Chúng đánh dấu lãnh thổ bằng cách tiểu tiện vào các bụi cây và gốc cây, cào sâu vào các thân cây. Hổ cũng dùng phân để đánh dấu phạm vi lãnh thổ. Cứ vài ngày chúng đi vòng quanh lãnh thổ một lần.
9. Mùi phân và nước tiểu của các con hổ không giống nhau. Chỉ có chúng mới có thể phân biệt được mùi nước tiểu và phân của đồng loại.
10. Mỗi con hổ có một kiểu sọc vằn riêng, giống như dấu vân tay ở người. Những vết sọc giúp chúng ngụy trang tốt trong các đám cỏ và cây bụi thấp.
11. Thính giác là giác quan phát triển nhất của hổ.
12. Nếu tính trung bình thì cứ 20 lần bắt mồi hổ chỉ thành công một lần.
13. Hổ thích ăn lợn, nai và trâu. Nhưng chúng cũng sẵn sàng bắt những con vật nhỏ hơn như cá và thỏ. Hổ có thể nhịn ăn trong 2-3 ngày.
14. Một con hổ có kích thước trung bình có thể ăn tới 27 kg thịt mỗi bữa.
15. Răng nanh của hổ có thể dài tới 7,5 cm. Nhờ đó chúng có thể gặm tới xương mọi động vật trên trái đất.
16. Sau khi đánh chén no, hổ thường giấu phần còn lại của con mồi để tránh sự dòm ngó của những động vật ăn xác thối. Chúng sẽ ăn nốt phần thịt đó vào bữa tiếp theo.
17. Thời gian ngủ tối đa của hổ trong ngày là 18 giờ.
18. Trong số các loại mèo khổng lồ, chỉ có hổ và báo đốm Mỹ (jaguar) là bơi tốt, và thông thường người ta hay thấy hổ tắm trong ao, hồ và sông. Hổ thường làm mát cơ thể bằng cách ngâm mình dưới nước.
19. Ở tuổi thứ ba hổ bắt đầu giao phối và sinh sản. Một con đực có thể giao phối 6 lần/giờ. Hổ cái mang thai trong 102-106 ngày và thường đẻ 2-3 con mỗi lứa.
20. Tỷ lệ tử vong ở hổ con tương đối cao. Khi chào đời hổ con không có khả năng nhìn.
21. Trọng lượng của hổ con tăng thêm trung bình 100 gram mỗi ngày.
22. Giới khoa học tin rằng những đốm trắng ở mặt sau của tai hổ là dấu hiệu chỉ dẫn để hổ con có thể bám theo mẹ.
23. Hổ con bắt đầu săn mồi sau khi được 18 tuần tuổi. Chúng sống cùng mẹ trong 2-3 năm. (Soha News 2/8) đầu trang(
Ngày 31-7, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Hữu Nhơn (40 tuổi) và Bùi Hữu Phú (41 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về vụ anh em họ đánh nhau vì tranh giành mấy cây tràm khiến một người chết một người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, Võ Hoàng Thanh Sang (44 tuổi) và Võ Hoàng Thanh Nhung (43 tuổi, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, có khu rẫy giáp ranh với Bùi Hữu Nhơn và Bùi Hữu Phú tại ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Giữa ranh giới hai khu rẫy này có một số cây tràm để làm mốc.
Khoảng 10 giờ sáng ngày 29-7, Nhơn và Phú đã kêu người đến bán tràm. Những người mua tràm đã cưa luôn phần tràm của nhà anh Sang và anh Nhung. Thấy vậy, anh Tính là em trai của anh Nhung và anh Sang đã ra nói chuyện với Nhơn và Phú sau đó cả ba bỏ về nhà.
Đến 3 giờ chiều cùng ngày khi anh Sang và anh Nhung đang ở đường gần nhà thì gặp Phú và Nhơn. Giữa bốn người đã xảy ra lớn tiếng cãi nhau dẫn đến xô xát. Hậu quả Sang và Nhung bị thương nặng được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu nhưng anh Sang đã tử vong do chấn thương sọ não. Còn anh Nhung hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Sau khi xảy ra sự việc, Phú và Nhơn đã đến cơ quan công an để đầu thú. (Pháp Luật TP.HCM 1/8) đầu trang(
Từ ngày 1-2/8, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (VQGCT), nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước và quốc tế đã họp bàn biện pháp bảo tồn loài cu li quý hiếm ở miền nam Việt Nam.
Sách đỏ Việt Nam và Danh mục sách đỏ của IUCN năm 2013 đều đánh giá cu li nhỏ là là loaù dễ bị tổn thương, suy giảm nghiêm trọng về số lượng và ngày càng nhút nhát, sợ hãi.
Các cuộc điều tra của VQGCT cho thấy chỉ còn 0,19 cá thể/km (Tiền Phong 2/8) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Từ năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu TCty 16 phối hợp với chính quyền địa phương cấp đất cho người dân thuộc dự án kinh tế - quốc phòng, vậy mà đến nay cả nghìn hộ vẫn không có đất để canh tác. Chính quyền địa phương đã hối thúc TCty 16, TCty đôn đốc Cty Tân Mai… Nhưng bao giờ Cty Tân Mai thu hoạch vườn keo để giao đất cho dân thì chưa ai trả lời được.
Hàng nghìn hộ dân, trong đó phần lớn là hộ chính sách từ tỉnh Bến Tre, một số là dân lòng hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) tình nguyện lên vùng biên giới Ea Súp lập nghiệp. Sau khi đến vùng dự án, mỗi hộ dân được cấp một căn nhà bằng tôn (mái lợp tôn, bốn phía cũng bằng tôn) diện tích 35m2. Họ đã gom góp vốn liếng ở quê, dốc sức cùng với TCty 16 xây dựng vùng đất mới.
Nhưng bình nguyên Ea Súp là vùng đất đai cằn cỗi, cho đến nay vẫn chưa xác định được loại cây trồng gì phù hợp để phát triển kinh tế. Khí hậu cũng vô cùng khắc nghiệt, một năm có 7 tháng mùa khô, khốn khổ đến mức thiếu cả nước sinh hoạt, nhưng hễ mưa xuống là lập tức ngập úng.
Ông Trần Đăng Khoa - Thôn trưởng thôn 11, xã Ia R’vê - cho biết: “Không có thủy lợi nên dân phải trồng lúa rẫy, năng suất cao lắm chừng 2 tấn/ha, trừ chi phí là lỗ nặng. Củ mỳ đến ngày thu hoạch mới bằng con nhuột nhắt, trong khi mỗi hécta phải trút xuống 15 bao phân bón Việt Nhật. Nếu có tiền thì giá 520.000 đồng một bao, nhưng dân nghèo toàn mua chịu nên giá lên tới 750.000 - 800.000 đồng/bao. Đã vậy dân lại chưa được cấp đủ đất sản xuất, mòn mỏi chờ đợi năm này qua năm khác…”.
Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Ia R’vê - cũng cho biết, sau 12 năm thành lập, hiện tỉ lệ hộ nghèo của xã là 43,7%, thu nhập bình quân của người dân vùng dự án mới đạt 8,9 triệu đồng/người/năm.
Đã vậy, các chính sách không được thực thi đầy đủ, chủ đầu tư dự án mắc nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài mà đỉnh điểm là 12 người dân thuộc vùng dự án kinh tế - quốc phòng đã trở thành tội phạm.
Làm việc với PV Báo Lao Động ngày 23.7, ông Đỗ Văn Phận (Đoàn phó Đoàn Kinh tế - quốc phòng 737) cho biết: “Dự án kinh tế - quốc phòng triển khai từ năm 2002, đến năm 2012 tôi mới về nhận công tác. Điều kiện tự nhiên vùng dự án rất khắc nghiệt, mưa xuống là ngập úng, nắng lên là đất kết cứng như bêtông, chủ yếu chỉ trồng được các loại cây ngắn ngày. Dự án vừa được TCty 16 bàn giao nguyên trạng cho Quân khu 5, quân khu đang thuê Viện Khoa học kỹ thuật nông-lâm nghiệp Tây Nguyên nghiên cứu thổ nhưỡng, tìm những loại cây trồng phù hợp để giúp người dân phát triển kinh tế”.
Về kết quả giải quyết các tồn tại trước đây, ông Phận cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, 100% số hộ thuộc dự án đã được cấp đủ đất ở, định mức 1.000m2/hộ. Về đất sản xuất, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương cấp được 80% số hộ tại xã Ia R’vê - tính cả diện tích cấp trên vườn keo chưa thu hoạch của Cty Tân Mai.
Riêng xã Ia Lốp mới cấp được 5/18 thôn, số hộ được cấp khoảng 300/1.155 hộ, diện tích chưa cấp là 1.460ha do quy hoạch vào vườn keo hợp tác với Cty Tân Mai”. Khi nào Cty Tân Mai thu hoạch keo để giao đất cho người dân 2 xã?
Ông Phận nói: “Chúng tôi đang đốc thúc Cty Tân Mai thu hoạch keo, càng sớm càng tốt. Hiện nay keo đã quá thời gian thu hoạch, Cty Tân Mai cũng thống nhất thực hiện, nhưng hỏi thời gian nào giải quyết xong thì không trả lời được. Chúng tôi vẫn đang xem phương án, kế hoạch của họ thế nào…”.
Ông Nguyễn Đình Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp - cho biết, do Cty Tân Mai vay vốn Ngân hàng Phát triển đã quá hạn, bây giờ vườn keo là tài sản của ngân hàng nên chưa giải quyết ngay được. Đây là hợp đồng kinh tế giữa TCty 16 và Cty Tân Mai, huyện chỉ đôn đốc chứ không can thiệp được. (Lao Động 31/7) đầu trang(
Trong khi ông Võ Hữu bị tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự, bà Hồ Thị Đô đã đưa ông ra Phòng công chứng để lập “văn bản thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng giao khoán đất”. Vụ việc đã bị kiểm tra với hàng loạt các dấu hiệu hình sự, tuy nhiên qua quá trình “xử lý”, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định không khởi tố khi cho rằng vụ việc chỉ là tranh chấp dân sự.
Sau hàng loạt bài báo đã đăng về hành trình gian nan, uất ức đi tìm công lý của bà Hồ Thị Trang (trú tại xã Suối Tre, TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-CAT-PC44 ngày 27/5/2015 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trang do Đại tá Nguyễn Văn Kim ký.
Tuy nhiên, với cách trình bày nội dung vụ việc như trong Quyết định số 03 nêu trên thì dường như vụ việc đã bị “tách đi” một số điểm mấu chốt, để từ đó chuyển một vấn đề có dấu hiệu hình sự thành một vụ việc dân sự.
Về nguồn gốc khu đất, theo nội dung tại Quyết định số 03 của Công an tỉnh Đồng Nai ghi: “ngày 15/8/1996, ông Võ Hữu (là chồng bà Hô Thị Trang) ký hợp đồng nhận khoán đất để trồng cây công nghiệp với Lâm trường Hiếu Liêm thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Theo hợp đồng giao khoán, ông Hữu nhận khoán diện tích 27,5 ha....”.
Như vậy nếu đọc nội dung tại quyết định trên, nhiều người sẽ hiểu rằng cá nhân ông Võ Hữu được Lâm trường Hiếu Liêm giao đất. Tuy nhiên, thực tế thì ngay tại bìa của “sổ hợp đồng khoán đất để trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp” đã ghi rõ đối tượng nhận sổ là “chủ hộ Võ Hữu” chứ không phải cá nhân ông Võ Hữu. Nội dung trọng cuốn sổ hợp đồng này cũng đề cập đến hàng loạt các quyền và nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên trong hộ gia đình.
Ngoài ra, Nhà nước cũng đã có những quy định rất rõ khi nói về quyền và trách nhiệm của hộ gia đình. Như vậy, việc nội dung ghi trong quyết định số 03 không hề nhắc đến vai trò của hộ gia đình và vai trò của các các thành viên trong hộ đối với tài sản được giao thì liệu có làm bản chất của vụ án bị sai lệch
Về quá trình diễn biến của vụ việc, Quyết định số 03 nêu: “Đến ngày 27/10/2010, ông Hữu và bà Đô có ký văn bản thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng giao khoán đất để trồng cây công nghiệp nông nghiệp, ông Hữu giao thửa đát và tài sản gắn liền với đất (27,5 ha đất trồng cao su) cho bà Đô, bà Đô đã thanh toán cho ông Hữu 12 tỷ đồng tiền giá trị chuyển nhượng. Hợp đồng được Văn phòng công chứng Hố Nai, tỉnh Đồng Nai công chứng ngày 27/10/2010”.
Với nội dung được nêu như trên trong Quyết định số 03 thì nhiề người sẽ cho rằng ông Hữu đã nhận 12 tỷ đồng từ bà Đô.
Tuy nhiên, thực tế các kết quả trưng cầu giám định của Công an tỉnh Đồng Nai và Tòa án TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đều cho thấy: trước trong và sau thời điểm hợp đồng được lập vào ngày 27/10/2010, ông Hữu đã bị mất trí nhớ, không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Trên cơ sở này, cơ quan Công an đã khẳng định hợp đồng nêu trên là vô hiệu.
Về vấn đề này (bà Hồ Thị Trang), vợ ông Võ Hữu cũng đặt vấn đề: 12 tỷ đồng là con số rất lớn thì không có cơ sở gì để bà Đô lại giao cho ông Hữu trong trường hợp ông Hữu bị tâm thần. Việc giao tiền được nêu cũng không hề có biên nhận hay thời gian, địa điểm nhận tiền mà chỉ là vài chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo được ghi trong hợp đồng là: “đã nhận đủ tiền nêu trên”.
Bà Trang cũng đưa ra nhiều bút tích của ông Hữu để khẳng định: dòng chữ xác nhận “đã nhận đủ tiên nêu trên” tại họp đồng khác hoàn toàn với chữ của chồng bà. Thời gian đầu, gia đình bà không hề biết có việc lập hợp đồng ngày 27/10/2010 và cho đến nay, gia đình bà chưa hề nhận được bất cứ đông nào từ con số chuyển nhượng 12 tỷ đồng mà bà Đô ghi trong hợp đồng, bà Trang cho hay.
Tại buổi làm việc với PV ông Nguyễn Phúc Kỳ - Trưởng Văn phòng công chứng Hố Nai cũng cho biết: Văn phòng chỉ công chứng hợp đồng, còn việc giao tiền thì văn phòng không biết.
Như vậy, việc xác định bà Đô có giao tiền cho ông Hữu hay không cũng là một mấu chốt quan trọng để từ đó làm rõ tố cáo của bà Trang khi cho rằng bà Đô đã “dùng thủ đoạn gian dối” theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự để chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, cho đến nay hồ sơ vụ việc đã được Công an tỉnh Đồng Nai khép lại và với cách diễn tả vấn đề như trong Quyết định số 03/QĐ-CAT-PC44 ngày 27/5/2015 của Công an tỉnh Đồng Nai thì liệu bản chất của vụ án có bị bẻ theo một hướng khác, có lợi cho người bị tố cáo là bà Hồ Thị Đô?. (Bảo Vệ Pháp Luật 4/8) đầu trang(
UND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản xin Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án hồ Tả Trạch để có vốn đền bù cho những hộ dân bị thu hồi đất lâm nghiệp bởi dự án. Nếu được Thủ tướng chấp thuận thì Bộ NN&PTNT – chủ đầu tư dự án – mới có thể phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư để bố trí bốn cho hoạt động trên.
Năm 2003, khi bị di dời để thực hiện dự án hồ Tả Trạch, 855 hộ dân ở xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) không được đền bù đất trồng rừng do dự án này thực hiện “đất đổi đất”. Tuy nhiên, sau 12 năm về các khu tái định cư, người dân vẫn chưa được cấp đất rừng theo chủ trương trên vì quỹ đất lâm nghiệp đã cạn kiệt.
Theo thống kê, hiện dự án vẫn còn nợ người dân thuộc diện trên hơn 1.000ha đất trồng rừng. (Dân Việt 3/8) đầu trang(
Trong lúc nhiều mặt hàng nông - thủy sản chủ lực suy giảm khá mạnh về kim ngạch xuất khẩu 7 tháng qua thì mặt hàng gỗ chế biến lại có mức tăng trưởng khá, đạt 3,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc - 3 thị trường lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,3% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp tục thuận lợi; trong đó, tăng mạnh là Hoa Kỳ với 18,8%.
Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ nội thất, ngoại thất có bước tiến dài hơn 10 năm qua. Từ con số khiêm tốn 294 triệu USD kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ở năm 2000, đến cuối năm 2014 là 6,2 tỷ USD; với tốc độ tăng bình quân 15%/năm, nhiều khả năng năm nay chạm ngưỡng 7 tỷ USD. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ thứ 4 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Ý và Đức.
Trong hoàn cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi, sự dịch chuyển gia công ngành đồ gỗ - thủ công mỹ nghệ không ngừng tăng lên. Việt Nam được thế giới chú ý vì sản phẩm đảm bảo chất lượng và nhất là sản xuất từ nguồn gỗ hợp pháp. Khoảng một năm trở lại đây, nhiều nhà nhập khẩu đồ gỗ lớn trên thế giới đã đến Việt Nam đặt hàng thay vì Trung Quốc do giá nhân công nước này tăng cao so với Việt Nam.
Nhờ đó góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời tạo thêm giá trị gia tăng từ nguồn gỗ trồng nguyên liệu trong nước, thay thế dần các loại gỗ nhập khẩu.
Tại buổi hội thảo “Cơ hội cho ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam” do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA) tổ chức gần đây, ông Chad Ovel, Phó Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Mekong Capital, nhận định với nhiều lợi thế đã được khẳng định, ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Việt Nam có đầy đủ ưu thế theo những danh mục cần có của các nhà đầu tư.
Với một nền kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức kiểm soát, tăng trưởng tín dụng hợp lý, thị trường lao động và thị trường tiêu dùng cao, Việt Nam hiện là điểm đến đầy tiềm năng của các nhà đầu tư. Đặc biệt, Hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang được đàm phán nếu được ký kết sớm sẽ tạo cơ hội rất lớn cho ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn thị trường Mỹ.
Để ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ nắm bắt được cơ hội phát triển, theo ông Chad Ovel, Việt Nam cần sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đóng góp nhiều giá trị gia tăng hơn thông qua nâng cao hiệu suất sản xuất và kỹ năng của lực lượng lao động.
Thị trường Mỹ yêu cầu rất cao về chất lượng và luật pháp chặt chẽ, do đó các DN cần tuân thủ nghiêm về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, linh hoạt, đa dạng sản phẩm và giữ mức giá hợp lý để tránh bị kiện bán phá giá.
Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA, cho rằng cơ hội phát triển ngành chế biến gỗ thời điểm hiện nay rất sáng sủa. Trước những bất ổn về tình hình chính trị khu vực và thế giới, chế biến gỗ Việt Nam nổi lên là điểm đến ổn định được các nhà đầu tư nước ngoài hướng tới.
Để hợp tác tốt với các nhà đầu tư nước ngoài, cần nghiên cứu kỹ hệ thống hải quan nước sở tại, có nhà thiết kế phù hợp; đồng thời tích cực tìm kiếm và ký kết hợp tác với nhà phân phối uy tín, cũng như tham dự các hội chợ chuyên ngành.
Nhưng điều không thể thiếu là quan tâm đến khâu marketing và đào tạo đội ngũ tiếp thị. Từ kinh nghiệm của mình, ông Khanh cho rằng, các DN cần kiên trì, tự tin và quyết đoán.
Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch HAWA, số liệu khảo sát từ một tổ chức của Ý về tiêu thụ sản phẩm gỗ chế biến nội địa Việt Nam cho thấy, trước thời kỳ khủng hoảng, doanh số tiêu dùng gỗ chế biến và nội thất lên đến 2,7 tỷ USD/năm, nhưng suy giảm từ năm 2009, 2 năm nay tăng lên khoảng 1,8 - 1,9 tỷ USD/năm. Năm 2015 nhiều khả năng sẽ trên 2 tỷ USD.
Trong đó, năm 2014 Việt Nam nhập khẩu 217 triệu USD sản phẩm gỗ chế biến và nội thất, tăng 609% trong 5 năm. Với tiềm năng thị trường nội địa trên 90 triệu dân và 600 triệu của khu vực ASEAN sẽ là cơ hội và cả thử thách đối với cộng đồng DN chế biến gỗ trong những năm tới, nhất là khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có hiệu lực.
Ngành đồ gỗ khu vực ASEAN có 2 nước là “đối thủ” của Việt Nam ngay trên sân nhà là Thái Lan và Malaysia, khi năng suất chế biến mỗi lao động của 2 nước này cao gấp 1/5 và 1/7 so với Việt Nam. Cả 2 lại có sẵn các nhà máy chế biến gỗ tại nước ta, riêng Thái Lan còn thâu tóm siêu thị, đại lý phân phối sản phẩm nên có khả năng vừa sản xuất vừa bán hàng ngay tại Việt Nam.
Từ lâu nhiều sản phẩm gỗ nội thất các nước như Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan… chiếm thị phần quan trọng trên sân nhà, nên đây là thách thức không nhỏ cho DN Việt Nam. Khâu phân phối và bán hàng với những khoảng “đứt gãy” cũng như các DN Việt Nam quen với đơn hàng tính bằng container so với vài bộ/đơn hàng trong nước. Đây là những điều cần được khắc phục.
Việc kiên trì “bám” thị trường nội địa bằng nhiều cách, trong đó có việc tổ chức định kỳ hàng năm hội chợ hàng trang trí nội thất Vifa Home chuyên cho người tiêu dùng trong nước cũng là cách để không chậm chân hơn nữa trên sân nhà. Qua 4 lần tổ chức Vifa Home tại TPHCM, phải đến năm 2014 mới có thể nói là thành công, đem lại lợi ích cho DN và ban tổ chức.
“Giữ vững sân nhà”, nhất là cuối năm 2015 khi hội nhập AEC, cần phải có giải pháp thiết thực nếu không cũng chỉ là khẩu hiệu. Điều đáng mừng là năng suất ngành chế biến gỗ tập trung khu vực TPHCM và Đông Nam bộ trên 15.000USD/người/năm, gấp 3 lần năng suất bình quân cả nước, giảm bớt khoảng cách với những đối thủ trực tiếp. (Sài Gòn Giải Phóng 3/8) đầu trang(
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nâng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo số tuyệt đối, cố định đối với cơ sở sản xuất thủy điện 20 đồng/kwh, cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch 40 đồng/m3tại Điều 11 Nghị định 99/2010/NĐ-CP đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, không đảm bảo thu nhập và không tạo động lực khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng.
Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3.
Cụ thể, theo dự thảo, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện.
Quý 4 hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát giá bán điện, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng hoặc giảm trên 20%, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 52 đồng/m3 nước thương phẩm. Sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho người tiêu dùng.
Quý 4 hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát giá bán nước sạch, khi giá bán nước sạch bình quân tăng hoặc giảm trên 20%, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, việc điều chỉnh trên nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với tình hình biến động giá hiện nay và dựa trên quan điểm giữ nguyên tỷ trọng tiền dịch vụ môi trường rừng trong giá điện, giá nước sạch; chỉ điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo tỷ lệ tăng giá điện, giá nước sạch tương ứng.
Ngoài ra bộ NN&PTNT cũng kiến nghị  Trích một phần kinh phí không quá 5% so với tổng số tiền ủy thác chuyển về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, cộng với các nguồn kinh phí hợp pháp khác để dự phòng, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn, hụt thu.
Theo đó, đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng vượt quá 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho bảo vệ rừng, cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét điều tiết cho những diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng có mức chi trả thấp hơn mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho bảo vệ rừng.
Số tiền còn lại để chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Số tiền này được sử dụng cho 2 trường hợp:
Đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp thì được hưởng toàn bộ số tiền trên.
Đối với các chủ rừng là tổ chức, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật, được coi là nguồn thu của chủ rừng; chủ rừng được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính phù hợp đối với từng loại hình tổ chức.
Trường hợp có thực hiện khoán bảo vệ rừng, thì được sử dụng 10% số tiền trên để thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá chất lượng, số lượng rừng để thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm và tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng. Số tiền còn lại (90%) được dùng để chi trả cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng”. (Sài Gòn Giải Phóng 3/8) đầu trang(
Ngày 30 và 31-7, hội thảo tổng kết Dự án Quản lý rừng bền vững tại vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM- NOW) được tổ chức tại Hà Nội.
Dự án hợp tác kỹ thuật do Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, thực hiện tại tỉnh Điện Biên từ năm 2010 đến 2015, nằm trong Kế hoạch hành động REDD+ (Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng).
Đây cũng là bản Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh với các tỉnh miền núi Tây Bắc và các tỉnh lân cận; tuyên truyền nội dung, bàn thảo cách thức tổ chức thực hiện bản Kế hoạch hành động này. Đại diện các công ty Nhật Bản cũng truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn các giải pháp thực hiện Chương trình hành động REDD+ trong thời gian tới. (Nhân Dân 2/8) đầu trang(
Sở GDCK TP.HCM thông báo thời gian chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1/2015, tỷ lệ 15% của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT). Cụ thể, cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 27/08/2015, theo đó ngày GDKHQ là ngày 11/08. (Vietstock 3/8) đầu trang(
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là một trong các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ tới; phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6.795 tỷ đồng.
Để đạt mục tiêu nêu trên, tỉnh Điện Biên tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở ưu tiên đầu tư cho các loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao; phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà-phê, cao-su, chè; phát triển chăn nuôi gia súc, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt hơn 6,3%/năm.
Đến năm 2020, dự kiến có 9.988 ha cây cao-su, 4.905 ha cà-phê, 605 ha chè. Tiếp tục nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp; trong đó chuyển mạnh sang phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng nguyên liệu gắn với các cơ sở chế biến; nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản, lựa chọn các sản phẩm có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất. (Nhân Dân 3/8) đầu trang(
Ngày 1/8, Cty chăn nuôi C.P Việt Nam (CPV) kết hợp với CLB Xe đạp C.P Việt Nam tổ chức hoạt động đạp xe, tham gia trồng rừng tại rừng nhập mặn Cần Giờ (TP.HCM)
Tham gia hoạt động có ông Montri Suwan-pori, TGĐ CPV cùng hơn 170 tình nguyện viên của CPV. Các tình nguyện viên được chia làm hai đoàn xuất phát từ trụ sở chính của CPV tại Biên Hòa (Đồng Nai), trong đó có đoàn đi xe đạp gồm 50 người.
Vượt qua quãng đường khoảng 70km, hai đoàn đã hội quân tại điểm tập kết du lịch sinh thái Dần Xây (Cần Giờ), sau đó cùng di chuyển thêm 2km tới đụa điểm trồng rừng và tiến hành trồng được 300 cây cóc trắng. (Nông Nghiệp Việt Nam 3/8) đầu trang(
Trong khi “hoàng hậu của các loại hạt” mắc ca đang ngắc ngoải thì “vua hạt” sachi đã xuất hiện ở Việt Nam, được quảng bá còn triển vọng hơn cả “cây tỉ đô”!
Đầu năm 2015, gia đình ông Dương Quốc Huy (ngụ xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh và Công ty CP Sachi Vina mời tham gia mô hình trồng sachi. Ngoài giống cây, ông còn được cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn, giúp đỡ về kỹ thuật.
Ông Dương Quốc Huy là một trong những hộ nông dân đầu tiên trồng thử nghiệm cây sachi ở Việt Nam. Loài cây này đang được trồng thí điểm tại một số tỉnh như Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Đắk Lắk…
Cây sachi (hay sacha inchi, peanut inca, inca inchi) là loài thực vật họ thầu dầu xuất xứ từ Nam Mỹ. Về Việt Nam, sachi được quảng bá là “vua của các loại hạt”, “siêu thực phẩm mới”, “dầu ăn tốt nhất thế giới”…; rằng với tổng mức đầu tư ban đầu chừng 100-150 triệu đồng, mỗi hecta sachi có thể cho giá trị kinh tế lên tới 350 triệu đồng. Omega-3 trong sachi được cho là có đến 48%-54%, giúp phát triển và nâng cao trí tuệ, giảm cholesterol, điều hòa huyết áp, cân bằng tế bào thần kinh, giảm các nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch gây nên…
Theo ông Huy, gia đình ông đã trồng thử nghiệm 2.500 gốc sachi trên diện tích 2 ha tại xã Đông Sơn. Đây là vùng đất cằn cỗi, nhiều sỏi đá, thổ nhưỡng không ổn định. “Sau 7 tháng triển khai, tôi thấy cây sachi thích nghi tốt với khí hậu lạnh cũng như nắng nóng kéo dài. Hiện cây phát triển tốt và đã cho thu hoạch một lượt hạt nhất định. Một số giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về nông nghiệp đánh giá rất cao chất lượng hạt trồng tại đây” - ông Huy kỳ vọng.
Tại trang trại của ông Huy, chúng tôi nhận thấy vườn cây sachi được trồng sát chân đồi núi đá phát triển khá tốt, nhiều cây đang ra hoa kết quả. Tuy nhiên, cũng có nhiều cây đã chết khô, gãy đổ do thân mềm. Theo ông Huy, trong đợt nắng hạn kéo dài vừa qua, do không còn nước tưới nên có một số cây chết nhưng đa phần đã chống chọi được.
“Tôi không dám khẳng định hiệu quả đến đâu vì đang trồng thử nghiệm nhưng thấy một số nơi người ta trồng hiệu quả cao. Tôi mong cây này thành công để mở rộng diện tích vì khu vực này trước đây tôi đã thử nghiệm rất nhiều cây nhưng không mang lại hiệu quả” - ông Huy thổ lộ.
Khi chúng tôi nêu thực tế về việc mắc ca trồng đại trà tại nhiều địa phương đang chết yểu, ông Huy cho rằng “cây tỉ đô” 4-5 năm mới cho quả, thời gian đầu tư chăm sóc lâu nên rủi ro cao. Trong khi đó, cây sachi chỉ trồng khoảng 5-7 tháng là ra quả và cây quanh năm có hoa, cho thu hoạch nên ông cũng yên tâm phần nào.
Theo ông Phạm Đình Cư, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, mô hình trồng sachi đã được triển khai tại xã từ đầu năm 2015 và chỉ duy nhất hộ ông Huy trồng loại cây này. “Đây là loài cây mới nên địa phương cũng không rõ hiệu quả của nó như thế nào” - ông Cư băn khoăn.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho biết cây sachi được trồng khảo nghiệm ở nước ta từ tháng 4-2014, đến nay đã cho thu hoạch và phát triển tốt. Mô hình trồng sachi được Công ty CP Sachi Vina kết hợp với các nhà khoa học của Khoa Công nghệ Sinh học và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia thực hiện.
Theo bà Thảo, sachi trồng khảo nghiệm có tỉ lệ sống trên 95%. Cây bắt đầu ra hoa sau khi trồng 3-5 tháng và sau 6-8 tháng đã cho thu hoạch quả. Sachi đang được các nhà khoa học khảo nghiệm ở nhiều vùng khác nhau tại Việt Nam. “Bước đầu khảo nghiệm chứng tỏ loại cây này khá hợp với nước ta” - bà khẳng định.
Dù sachi được đánh giá có giá trị kinh tế cao, bước đầu khảo nghiệm đạt kết quả khả quan nhưng PGS-TS Thảo khuyến cáo nông dân không nên tự phát trồng với mục đích phát triển kinh tế. “Để chắc chắn, phải chờ kết quả khảo nghiệm của doanh nghiệp, sau đó Bộ NN-PTNT kết luận công nhận kết quả này và công bố thông tin, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ thì mới nên tham gia trồng sachi rộng rãi nhằm tránh rủi ro” - bà lưu ý.
Theo PGS-TS Thảo, phải hết sức cẩn trọng, làm bài bản, khoa học vì sachi là loại cây trồng mới. “Bài học về cây mắc ca mà nhiều nơi phát triển một cách tự phát cần được lưu ý. Chúng tôi mới khảo nghiệm được năm thứ nhất, có thể 1-2 năm đầu sachi phát triển tốt nhưng biết đâu năm thứ ba sẽ bị sâu bệnh hay diễn biến bất thường nào đó. Vì vậy, phải tiếp tục khảo nghiệm để có đủ thông tin đánh giá một cách khoa học nhất” - bà nhìn nhận.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng đánh giá tính hiệu quả hay không của một loại cây trồng, nhất là cây trồng mới, là rất khó, cần phải có thời gian để chứng minh. Ông Ngọc cho biết sachi ở Peru đã sản xuất với quy mô hàng hóa rất tốt và hiệu quả. Tuy nhiên, nông dân Việt Nam không nên vội vàng tự phát trồng cây này khi chưa có khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà khoa học.
“Nếu để nông dân tự trồng ồ ạt thì đây là điều cực kỳ nguy hiểm vì có thể họ sẽ phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế. Làm khảo nghiệm, thí điểm phải để cho doanh nghiệp và các nhà khoa học tiến hành, sau khi thành công thì nông dân mới nên trồng” - ông Ngọc thận trọng.
Theo ông Ngọc, điều quan trọng nhất là cây sachi phải được nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. “Nếu chỉ nghe nói về cây đó thế nọ, thế kia là không đủ thông tin chính xác” - ông Ngọc nhấn mạnh.
Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình, cho biết ông mới nghe thông tin về cây sachi được trồng trên địa bàn. Theo ông, đây là loài cây mới nên dù bước đầu có thành công thì cũng phải cẩn thận vì cây mắc ca đang là một bài học. “TP Tam Điệp từng cho trồng đại trà cây dó bầu nhưng không hiệu quả vì cả chục năm mà không thấy trầm đâu, người dân đành chặt làm củi” - ông Hà cảnh báo.
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo đồng ý dừng xây dựng đề án quy hoạch, phát triển cây mắc ca trên địa bàn theo đề nghị của Sở NN-PTNT. Thanh Hóa đã trồng khảo nghiệm 500 cây mắc ca trên diện tích 2 ha và đang ra quả. Tuy nhiên, vì chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế của mắc ca so với các loại cây khác nên tỉnh không khuyến khích người dân trồng. (Người Lao Động 3/8) đầu trang(
Chiều 1-8-2015, đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP và trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ công an đã trồng 2 cây lộc vừng tại khuôn viên trụ sợ CATP trước dịp chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành trụ sở nhà làm việc của CATP.
Tại buổi nói chuyện, đồng chí Lê Hoàng Quân và trung tướng Bùi Văn Thành ghi nhận và chúc mừng CATP đã nỗ lực hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND (19-8-1945 – 19-8-2015); sắp tiến tới Đại hội Đảng bộ đại hội thành công tốt đẹp. (Công An Tp.HCM 3/8) đầu trang(
Thời gian gần đây, một số nông dân đua nhau trồng cây mắc-ca (Macadamia) vì cho rằng loại cây này được mệnh danh là “cây tỷ đô”, “cây nữ hoàng”! Vậy liệu trồng cây mắc-ca có đúng như lời đồn thổi trong dư luận thời gian qua. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã tìm hiểu và cung cấp tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến cây trồng này.
Mắc-ca là loại cây ăn quả thân gỗ, thuộc nhóm quả hạch, hạt có vỏ cứng, nhân dùng để chế biến thực phẩm hoặc các loại bánh, kẹo, mỹ phẩm… Cây mắc-ca ưa khí hậu mát, mưa ẩm và khô hạn xen kẽ, sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở nhiệt độ trung bình hằng năm từ 20 đến 25 độ C, với lượng mưa hằng năm từ 1.500mm đến 2.500mm, độ cao so với mặt nước biển từ 300 đến 1.200m.
Đất trồng cây mắc-ca tốt nhất là dạng đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, tầng đất sâu, ẩm. Trồng mắc-ca ở những nơi sương muối, gió mạnh, mưa phùn vào thời điểm thụ phấn sẽ giảm khả năng đậu quả.
Từ năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành nhập giống, khảo nghiệm giống ở nhiều địa phương như: Ba Vì (Hà Nội), Mai Sơn (Sơn La), Krông Năng (Đắc Lắc), Nam Đàn (Nghệ An), Đắc Hà (Kon Tum)…
Kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm bước đầu cho thấy cây mắc-ca có khả năng sinh trưởng, phát triển tại các điểm trồng khảo nghiệm, tuy nhiên tỷ lệ đậu quả, sản lượng quả rất khác nhau.
Theo báo cáo của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (Bộ NN&PTNT), cả nước hiện có hơn 2.000ha cây mắc-ca được các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân trồng thử nghiệm, khảo nghiệm tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên. Kết quả cho thấy, mắc-ca thích hợp với khí hậu, đất đai và khả năng phát triển ở hai khu vực này.
Tại Hội thảo “Định hướng phát triển cây mắc-ca tại Việt Nam” do Bộ NN&PTNT phối hợp Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tổ chức mới đây, phần lớn các ý kiến của diễn giả đều khẳng định hiệu quả kinh tế từ cây mắc-ca, nhưng đồng thời cũng xác định rõ những thách thức của việc trồng cây này. Trong đó có đòi hỏi khắt khe các yêu cầu về giống, công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm...
Ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Phó chủ tịch Thường trực Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: Muốn phát triển mắc-ca, ngay từ đầu phải quan tâm đến chất lượng và rút kinh nghiệm các mặt hàng nông sản khác từng vướng vào thực cảnh “được mùa mất giá”, trong đó khâu giống mang ý nghĩa quyết định đối với sản xuất nông sản nói chung chứ không chỉ riêng cây mắc-ca.
Cũng theo ông Ngọc, sản phẩm mắc-ca tiêu thụ ở đâu, hiệu quả kinh tế mang lại so với các cây trồng khác như thế nào, cần phải có thông tin nhiều chiều và chính xác làm cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước quy hoạch, đưa ra định hướng về loại cây trồng này. Việc trồng mắc-ca phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường. Ngoài thị trường sẵn có thì phải xây dựng, phát triển các thị trường mới...
Còn theo ông Giô-li-on Bơ-nét (Jolyon Burnett), Chủ tịch Hiệp hội mắc-ca Ô-xtrây-li-a: Bất cứ loại cây nào, phải luôn luôn bảo đảm tăng trưởng về sản lượng đi kèm với chất lượng, không thỏa hiệp chất lượng để theo đuổi thị trường.
Diện tích mắc-ca trên thế giới ngày càng tăng nhanh do các quốc gia đang theo đuổi sản lượng mà bỏ qua chất lượng, trồng nhiều dòng không phù hợp, bỏ qua kiểm soát chất lượng cây giống khiến năng suất thấp. Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu giống cây mắc-ca để tránh lặp lại sai lầm như một số quốc gia khác.
Chính phủ cần hỗ trợ để có những bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, cung cấp hướng dẫn cho người nông dân biết thế nào là cây tốt, bảo đảm mỗi cây khi trồng phải cho chất lượng, bởi cây mắc-ca tồn tại trong vòng 40 năm. "Chất lượng mắc-ca phụ thuộc vào chất lượng giống chứ không phải chỉ nhờ công nghệ chế biến”-ông J.Bơ-nét đưa ra lời khuyên.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết: Sau khi nghiên cứu và khảo nghiệm, bộ đã công nhận 10 giống bảo đảm chất lượng có thể trồng tại Việt Nam. Quan điểm của bộ là cần thận trọng và xem xét kỹ lưỡng việc phát triển cây mắc-ca tại Việt Nam.
Chú trọng những giải pháp cụ thể để ngành này phát triển bền vững, giúp người nông dân có thu nhập cao hơn, khắc phục tình trạng người trồng mắc-ca phải chịu rủi ro. Ngoài những điều kiện về sinh học, khí hậu thổ nhưỡng, thì điều rất quan trọng là phải nắm bắt được khả năng cung-cầu trên thị trường.
Vì vậy, cần hướng dẫn nông dân trồng mắc-ca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự, không triển khai trồng mắc-ca trong các khu vực chưa được trồng khảo nghiệm và khẳng định hiệu quả.
Trên cơ sở này, có những giải pháp đồng bộ từ khâu chế biến, liên kết, bảo quản đến hướng dẫn cho nông dân. Tránh việc nghiên cứu và tính toán không kỹ sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và những người trồng cây mắc-ca, nhất là không để lặp lại tình trạng cứ được mùa mất giá như một vài cây trồng khác. Mắc-ca là cây công nghiệp dài ngày, nếu như để xảy ra như vậy sẽ tạo ra hệ lụy rất lớn và lâu dài cho nông dân.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng cho biết, Bộ NN&PTNT đang thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước và các địa phương khảo nghiệm trồng mắc-ca. Trên cơ sở này, bộ sẽ cân nhắc việc ban hành quy hoạch về phát triển mắc-ca tại Việt Nam đến năm 2020 với diện tích khoảng 10 nghìn héc-ta. (Quân Đội Nhân Dân 2/8) đầu trang(
Nhiều năm qua, nguồn thu nhập từ chính sách chi trả dịch vụ rừng đã giúp cho cuộc sống của bà dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Pú Đao, huyện Nậm Nhũn (Lai Châu) khấm khá hơn. Nghe theo vận động của chính quyển xã, người dân đã trích một phần số tiền để thực hiện 3 cứng là “cứng nền, cứng cột, cứng mái” nhà ở.
Pú Đao là một xã vùng cao, 100% dân số là người dân tộc Mông, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 52%, thu nhập bình quân của bà con từ ngô, sắn trung bình chỉ đạt mức 10 triệu đổng/năm. Do vậy nguồn thu từ dịch vụ rừng, trung bình 10 triệu đổng/hộ/năm là một khoản tiến khá lớn đối với bà con, cá biệt có hộ 1 năm nhận được hơn 60 triệu đồng tiền hỗ trợ chi trả dịch vụ rừng.
Ông Chá A Thứ - Chủ tịch xã Pú Đao chia sẻ: “Trước đây, bà con nhận được nhiều tiền như thế một lúc, có một sổ hộ chi tiêu lãng phí. Từ 2013, chúng tôi đã bắt đầu vận động người dân dành một phần trong số tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng để thực hiện 3 cứng (nển, mái, cột) do đặc thù nhà người Mông chủ yếu là nền đất. Không những giúp bà con sử dụng tiền đúng mục đích mà nhà cửa khang trang đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Bà con cũng ít bị bệnh tật hơn”.
Cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Đến hết năm 2014, 60% hộ dân trong xã đã mua xi măng, cát để cứng hoá nền nhà.
Anh Lý A Di, ở bản Nậm Đoong cho hay: “Mỗi năm nhà tôi nhận được gần 15 triệu đồng từ dịch vụ chi trả trồng rừng. Nhận xong cũng chỉ đủ lo lắng cho con cái ăn học với mua sắm đổ dùng trong nhà. Nhưng thấy nhà bên cạnh làm xong, nhà cửa sạch sẽ, đi lại cũng thuận tiện nên mình cũng trích gần 5 triệu đồng ra để làm lại cái nền. Giờ quanh bản mình, nhà nào cũng có nền sạch đẹp hết rồi”.
“Vốn dĩ tiêu chí môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao thực hiện khá là khó khăn. Nhưng ở Pú Đao, nhờ hiệu quả của cuộc vận động này mà tiêu chí này đã đạt được. Bà con cũng tự bỏ tiền ra để xây nhà vệ sinh. Đó là có một bước thay đổi nhận thức lớn cửa người Mông ở nơi đây”- ông Thứ chia sẻ. (Nông Thôn Ngày Nay 1/8) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Một nữ kế toán Mỹ tự hào khoe những bức ảnh ghi lại chiến tích săn bắn động vật hoang dã của mình, trong lúc cả thế giới chưa hết phẫn nộ vì một con sư tử quý bị giết hại.
Theo Express, tài khoản Facebook của Sabrina Corgatelli đăng tải rất nhiều bức ảnh cho thấy rõ sự thích thú của nữ thợ săn này khi đứng cạnh xác của các động vật hoang dã.
Trong một bài đăng gần đây, nữ thợ săn này cho hay cô tham gia vào chuyến săn bắn ở công viên quốc gia Kruger tại Nam Phi, cùng một nhóm người trong đó có Aaron Neilson, thợ săn chuyên nghiệp. Cortagelli và Neilson đang hẹn hò. Một bức ảnh trên trang cá nhân của Neilson cũng cho thấy hình ảnh anh này và người yêu bên xác của một con sư tử.
Trong bức ảnh tạo dáng đầy kiêu hãnh bên một con hươu cao cổ bị bắn chết, nữ thợ săn ghi: "Ngày thứ hai, tôi hạ được một con hươu cao cổ tuyệt vời. Không thể nào vui sướng hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác sau khi hạ được nó".
Những chia sẻ của nữ kế toán trường đại học Idaho vấp phải không ít lời chỉ trích. Tuy nhiên, cô không hề quan tâm và thậm chí còn thách thức dư luận.
Đáp trả những lời bình gay gắt, Corgatelli tiếp tục đăng các bức ảnh chụp chung với "chiến lợi phẩm" từ những chuyến đi săn. Không chỉ có hươu cao cổ, cô còn tạo dáng bên nai, bò rừng, sơn dương và cả một con cá sấu
Nhiều người phẫn nộ đã gọi Corgatelli là "sự sỉ nhục của loài người" hay một kẻ "loạn trí".
"Cô đăng tải tất cả những thứ này chỉ trong vòng 48 giờ, vì sao vậy? Cô chỉ đơn giản muốn gây sự chú ý bằng thái độ này phải không? Chắc chắn cô chẳng bao giờ có được nó" - Một người bình luận.
Corgatelli sau đó sử dụng một đoạn kinh thánh để bào chữa cho hành động của mình. Kinh thánh có đoạn "hãy cầm vũ khí lên, cung và tên của các con, hãy ra ngoài đồng cỏ và săn bắn cho ta".
Việc săn bắn hươu cao cổ là hợp pháp ở Nam Phi, Zimbabwe và Namibia, nhưng chi phí có thể lên tới 15.000 USD.
Tuần trước, Cecil, con sư tử đực nổi tiếng nhất Zimbabwe bị một một nha sĩ người Mỹ lột da và chặt đầu, gây phẫn nộ cho dư luận thế giới.
Sau vụ việc, công viên Hwange ở Zimbabwe đã ra lệnh cấm săn bắn báo, sư tử và voi kể từ ngày 1/8. Tuy nhiên, hươu cao cổ vẫn chưa được đưa vào danh sách này. (Giáo Dục Và Thời Đại 3/8; VnExpress 3/8) đầu trang(
Năm người dân ở làng Kalgaon, bang Assam, Ấn Độ đã quyết định trừng phạt co​n báo đốm bằng cách xẻ thịt và thiêu cháy nó.
Con báo đốm đã lao đến tấn công ​người dân trong làng và khiến một ​người bị thương. Để trả thù chú báo đốm hung dữ, 5 người đàn ông đã dùng gậy đánh con báo đến chết. Sau đó, họ xẻ thịt con báo và thiêu cháy nó.
Hành động dã man trên đã vấp phải những ý kiến chỉ trích gay gắt từ phía những nhà bảo tồn động vật quý hiếm.
Đây không phải là lần đầu tiên những người dân ở Ấn Độ giết chết báo đốm. Trước đó, người dân trong một ngôi làng huyện Purulia, bang Tây Bengal đánh chết một con báo lớn bằng gậy và rìu vì xuất hiện trong địa phận ngôi làng trên. (Vietnam + 4/8; An Ninh Thủ Đô 3/8) đầu trang(
Với tham vọng phát triển công nghệ gieo hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), kỹ sư người Mỹ Laurent Fletcher hi vọng sớm trả lại màu xanh cho mọi cánh rừng trên thế giới.
Để thực hiện điều này, kỹ sư Laurent Fletcher - cựu nhân viên có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Cơ quan Hàng không - vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), kiêm giám đốc Công ty công nghệ BioCarbon Engineering (trụ sở tại Oxford, Mỹ) - đã ứng dụng drone vào lĩnh vực trồng rừng.
Ông nói: “Tại sao chúng ta không dùng công nghệ để đương đầu với công nghệ? Chúng ta sẽ giải quyết tình trạng phá rừng “quy mô công nghiệp” bằng cách triển khai công nghệ trồng rừng cũng đã được công nghiệp hóa”.
Dù thừa nhận hiệu quả của việc gieo hạt giống tự động bằng drone không thể cao bằng gieo hạt thủ công, nhưng cựu nhân viên NASA tin rằng với tốc độ hoạt động của drone, “lượng” sẽ bù cho “chất”.
Theo thống kê hiện nay, tốc độ trồng mới rừng chỉ bằng gần một nửa so với tốc độ phá rừng đã được cơ giới hóa. Ước tính mỗi năm khoảng 26 tỉ cây trên thế giới bị chặt hạ trong khi chỉ có khoảng 15 tỉ cây được trồng mới.
Và như thế, nếu chỉ dùng phương thức trồng rừng thủ công thì không những sẽ mất thời gian và tốn kém mà tốc độ trồng mới cũng không thấm vào đâu so với tốc độ phá. Cứ với đà chênh lệch đó, chẳng bao lâu nữa rốt cuộc thế giới sẽ sạch bóng cây xanh.
Đó là lý do để BioCarbon vào cuộc ứng dụng công nghệ trồng rừng bằng drone. Nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ góp phần trồng mới được khoảng 1 tỉ cây mỗi năm.
Quy trình gieo hạt trồng cây bằng drone của Công ty BioCarbon khá phức tạp, tỉ mỉ. Công ty dùng các máy bay này bay qua những vùng đất cần phủ xanh, chụp và truyền tải về hình ảnh 3D ở khu vực đó.
Kỹ sư Fletcher và các cộng sự của ông sẽ đánh giá nhu cầu cần trồng cây mới qua thông tin nhận được.Tiếp đó các drone gieo hạt sẽ được điều tới.
Chúng hạ thấp độ cao, cách mặt đất từ 2 - 3 mét và bắt đầu thả xuống đó những bọc ươm hạt giống.
Bên ngoài bọc là lớp nhựa sinh học có khả năng tự phân hủy trong đất. Bên trong có những hạt giống đã được nảy mầm trước, kèm sẵn theo một lượng đất màu giàu dinh dưỡng và độ ẩm nuôi mầm cây.
Tất nhiên không phải tất cả những bọc ươm hạt giống đều có thể “hạ cánh” thành công. Nhưng với những bọc ươm đã cắm xuống đất, chúng sẽ tiếp tục được các máy bay không người lái tưới nước và theo dõi quá trình phát triển.
Với hai kỹ thuật viên điều khiển cùng lúc nhiều drone, kỹ sư Laurent Fletcher ước tính công ty ông có thể gieo trồng được khoảng 36.000 cây mỗi ngày với chi phí ít hơn 15% so với dùng các phương pháp gieo trồng truyền thống.
Để so sánh, trang Theplaidzebra dẫn số liệu của WorkSafeBC cho biết một người gieo trồng ở tỉnh British Columbia (Canada) trung bình mỗi ngày chỉ gieo được 1.600 hạt giống. Trong khi đó họ phải gùi trên lưng những bao tải hạt nặng trĩu và lội bộ hơn 16km.
Mô hình thực hiện mẫu cho công nghệ trồng cây bằng drone của BioCarbon đã gây được ấn tượng rất lớn trong cuộc thi ứng dụng máy bay không người lái tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Công ty BioCarbon đang hoàn tất hệ thống toàn diện nhất để triển khai trên quy mô lớn hơn.Không chỉ trồng cây, công ty còn có ý định “gieo trồng” thêm các loại vi sinh vật và nấm có lợi cho đất, từ đó giúp công tác phủ xanh rừng bền vững hơn.
Để cây trồng tự thích nghi và tồn tại với địa hình thổ nhưỡng và tốn ít công chăm sóc, kỹ sư Fletcher còn nghiên cứu sự tương thích giữa hạt giống và địa hình gieo trồng, tạo môi trường sinh thái tự nhiên tốt nhất.
Còn một khía cạnh ứng dụng khác nữa của các drone rất có thể sẽ được triển khai trong tương lai, cũng nhằm bảo vệ rừng.
Theo đó, người ta có thể dùng chúng để giám sát, theo dõi các hoạt động chặt phá rừng trái phép và phát hiện những thủ đoạn tàn phá, vận chuyển gỗ của các nhóm lâm tặc chuyên mua bán gỗ lậu. (Tuổi Trẻ 2/8) đầu trang(
Sau đợt hạn hán dài kỷ lục, bang California (Mỹ) đang phải đối mặt với các đám cháy rừng dữ dội nhất. Một lính cứu hỏa đã vừa tử nạn trong khi làm nhiệm vụ.
Theo CNN, người tử nạn trong lúc dập đám cháy ở Rừng quốc gia Modoc phía bắc California là anh David Ruhl, nhân viên cứu hỏa. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác anh sau suốt một đêm tìm kiếm.
Trong ngày thứ bảy (1-8), tổng cộng 9.000 lính cứu hỏa đã được huy động dập lửa tại California. Sau cơn đại hạn kéo dài 4 năm, các đám cháy rừng trở nên vô cùng dữ dội. Do địa hình đồi núi dốc và hiểm trở, công tác dập lửa càng khó khăn hơn.
Trên thực tế, ngay từ thứ năm (30-7), hàng ngàn lượt sét đánh đã làm bốc cháy một số khu vực nhỏ. Tuy nhiên sau đó, những cơn giông gió đã làm lan rộng các đám cháy. Thống đốc bang Jerry Brown đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động thêm nguồn lực hỗ trợ giải quyết các đám cháy rừng.
Theo lực lượng chức năng, khoảng 5.000 dân ở Clearlake đã được yêu cầu sơ tán khi lửa bắt đầu lan đến khu vực Lower Lake. Trong đó có ít nhất 1.000 người bắt buộc phải sơ tán. (Tuổi Trẻ 2/8; An Ninh Thủ Đô 3/8) đầu trang(
Sau cái chết thương tâm của chú sư tử Cecil, các nhà bảo tồn động vật ở Zimbabwe  vô cùng lo lắng cho số phận của đàn sư tử con.
Ông David Macdonald, trưởng nhóm nghiên cứu về động vật đến từ ban bảo tồn động vật hoang dã của Trường Đại học Oxford (Anh) cho biết: “Theo quy luật tự nhiên, khi một con sư tử đực mới tham gia vào đàn, nó sẽ không cho phép con của Cecil được sống cùng và những chú sư tử con có thể bị giết. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không xảy ra với con của Cecil bởi em trai nó vẫn đang nắm giữ quyền hạn cao nhất.” Trước đó, AFP dẫn lời Johnny Rodrigues, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm bảo tồn Zimbabwe, cho biết Jericho, em của sư tử Cecil, có thể đã bị chính nha sỹ Mỹ Walter Palmer sát hại.
Tuy nhiên, Brent Stapelkamp, một nhà nghiên cứu của Trường đại học Oxford, lại khẳng định với báo giới rằng Jericho vẫn chưa chết. Theo những tín hiệu được gửi về từ thiết bị định vị gắn trên người Jericho thì chú sư tử này vẫn khỏe mạnh và đang chăm sóc cho con của anh mình.
Trước sức ép từ phía các tổ chức bảo vệ quyền động vật cũng như người dân, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra vị nha sỹ Walter Palmer.
Palmer được cho là đã trả 50.000 USD cho các hướng dẫn viên du lịch để có thể thoải mái bắn hạ chú sư tử nổi tiếng Cecil ở vườn quốc gia Hwange (Zimbabwe). Vị nha sỹ đến từ bang Minnesota bị cáo buộc dùng nỏ bắn Cecil bị thương, sau đó theo dấu chú sư tử trong 40 giờ, trước khi dùng súng bắn chết, lột da và chặt đầu nó. (Vietnam + 2/8) đầu trang(
Australia chưa vào mùa cháy rừng, song hiện nay lực lượng cứu hỏa bang New South Wales đang phải vật lộn tìm cách khống chế đám cháy rừng trên Núi Xanh ở phía Tây thành phố Sydney.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, giới chức bang New South Wales ngày 3/8 cho biết họ nghi ngờ có yếu tố tội phạm trong vụ cháy rừng này do đám cháy xảy ra bất thường và hoàn toàn không có những nguyên nhân gây cháy tự nhiên.
Thanh tra Sở Dịch vụ cứu hỏa nông thôn bang New South Wales Ben Shepherd cho biết hoạt động cắm trại rất phổ biến tại khu vực Núi Xanh này, do vậy họ không loại trừ khả năng nguyên nhân gây ra cháy rừng là do việc đốt lửa trại. Khu vực này chỉ mới hai tuần trước còn phủ đầy băng và tuyết.
Ngày 2/8, Sở Dịch vụ cứu hỏa nông thôn bang New South Wales đã ban bố cảnh báo khẩn cấp tới người dân địa phương sau khi lực lượng cứu hỏa không thể kiểm soát được đám cháy, bùng phát từ tối 31/7, và ngày càng lan rộng, tiến gần hơn tới các khu vực có nhà ở.
Lực lượng cứu hỏa cho biết khả năng kiểm soát đám cháy trong những ngày tới là rất khó do trời có gió to.
Để dập tắt đám cháy, giới chức bang New South Wales đã huy động khoảng 100 lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay trực thăng chữa cháy, song đến nay hỏa hoạn đã thiêu trụi hơn 300 ha rừng. (Vietnam + 4/8) đầu trang(
Lực lượng cứu hỏa hôm 2-8 cho biết cháy rừng ở bang California - Mỹ đã nhanh chóng lan rộng tại 3 hạt, thiêu rụi một khu vực có diện tích gần 22.000 ha.
Ông Daniel Berlant, phát ngôn viên Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy bang California, cho hay chỉ mới có 5% đám cháy được khống chế trong lúc tình trạng hạn hán nghiêm trọng khiến ngọn lửa không ngừng lan rộng.
“Đợt cháy rừng này lan rộng rất nhanh do điều kiện thời tiết khô khiến hoạt động đối phó gặp khó khăn trong suốt tuần qua. Đám cháy lan rất nhanh nên chúng tôi không có thời gian nghĩ ngơi” - ông Berlant cho biết hôm 2-8.
Hạn hán kỷ lục đã khiến bang California đối mặt với rủi ro cháy rừng cao. Nhiệt độ tại TP Sacramento và một số khu vực khác ở Bắc California đã lên đến hơn 37 độ C trong thời gian gần đây.
Đám cháy rừng vẫn đang bùng phát ở 3 hạt Lake, Yolo, Colusa và TP Sacramento. Hơn 12.100 người ở 5.100 ngôi nhà buộc phải sơ tán và nhiều đường cao tốc đã đóng cửa vào chiều ngày 2-8 (giờ địa phương). Hàng chục tòa nhà bị phá hủy và hơn 6.000 ngôi nhà khác vẫn đang bị ngọn lửa đe dọa trong lúc 6 người dân bị thương.
Nhiều đám cháy lớn nhỏ khác cũng đã diễn ra tại các hạt Santa Barbara, San Bernandino, thiêu rụi hàng chục ngàn ha đất trước khi được khống chế.
Gần 2.000 nhân viên cứu hỏa, 180 xe cứu hỏa, 4 máy bay chữa cháy và 19 trực thăng đang được huy động để đối phó đám cháy.
Ông Jerry Brown, thống đốc bang California, đã ban bố tình trạng khẩn cấpvào cuối tuần qua, huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ đối phó thảm họa. Một nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng hôm 1-8 khi đang làm nhiệm vụ tại khu rừng quốc gia Modoc ở phía Bắc bang California.
Trong khi đó, giới chức trách cho biết khoảng 60% đám cháy ở khu rừng quốc gia Sierra đã được khống chế. Tuy nhiên ngọn lửa ở khu rừng quốc gia Sequoia vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn và chỉ được khống chế nếu điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. (Người Lao Động 3/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang