|
Ngày 03 tháng 08 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Liên tiếp những vụ lâm tặc tổ chức phá rừng quy mô lớn thời gian gần đây ở Nghệ An trở thành một thách thức đối với các cơ quan chức năng. Một nguyên nhân được nhắc nhiều, rừng bị tàn phá là do có quá nhiều chủ.
Thời gian gần đây tại mảnh đất xứ Nghệ có nhiều vụ phá rừng gây xôn xao dư luận. Mới đây nhất, có vụ phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt ở huyện Quế phong khi lâm tặc đã triệt hạ 3 cây sa mu dầu hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ ở cách khu vực biên giới Việt - Lào không xa.
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đo được 3 cây sa mu bị triệt hạ lên tới hơn 200m3 (gồm cả cành). Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng đã tóm cổ 5 tên lâm tặc liên quan đến vụ việc này và chờ ngày xét xử.
Trước đó, ngày 29 tháng 6 năm 2015, Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An phá thành công vụ phá rừng tại Động Đèo, xã Mậu Đức (huyện Con Cuông) và bắt quả tang ngay trong đêm hai lâm tặc Nguyễn Mậu Thạch (25 tuổi, trú xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương) và Lô Hồng Thiện (21 tuổi, bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức). Sau đó bắt viết bản tự khai để hoàn thiện hồ sơ rồi mới dẫn giải xuống chân núi, đưa hai lâm tặc ra khỏi vùng Động Đèo.
Sau đó tại khu vực Khe Lại lực lượng PC49 đang khống chế chiếc máy kéo đổ gỗ xuống bãi. Hai tài xế Hà Thanh Thủy (32 tuổi) và Lương Văn Tam (30 tuổi) bị bắt quả tang đang lái máy kéo đều trú tại bản Chòm Muộng, xã Mậu Đức...
Điều dáng quan tâm là lâm tặc ở đây làm thuê cho hai loại đầu nậu. Có đầu nậu trang bị đầy đủ phương tiện cưa xẻ, máy kéo, xe bò và lương thực thực phẩm cho lâm tặc. Có đầu nậu mua gỗ lậu tại hiện trường. Bốn lâm tặc vừa bị tóm đều khai làm thuê cho một trùm đầu nậu có tên tuổi lớn.
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn bộ gỗ bị thu giữ tại Động Đèo, xã Mậu Dức khoảng 40m3 gồm gỗ giẻ, táu, ngát... trước đó một tuần, lâm tặc đã tuồn hơn 100m3 gỗ ở vùng rừng này xuống sông Cả bán cho các lái buôn huyện Đô Lương.
Theo bà con dân bản cho biết: Tại đây có năm toán lâm tặc, toán đông nhất là bảy người với ba cưa xăng. Lâm tặc hoạt động trên diện rộng, cứ thấy gỗ là cưa. Trong số lâm tặc này có một người là thông gia của cán bộ trạm kiểm lâm Mậu Đức…
Để làm rõ và hoàn thiện hồ sơ vụ phá rừng, sáng ngày 30-6, PC49 thông báo với UBND huyện Con Cuông vụ bắt giữ lâm tặc và yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn để đối phó với tình hình xấu có thể xảy ra trong và ngoài vùng rừng đang bị lâm tặc tận diệt.
Ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan chức năng gồm Công an huyện, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện họp khẩn tại trụ sở xã Mậu Đức để bàn hướng xử lý vụ phá rừng vừa bị PC49 triệt phá. Trong khi đó, một lực lượng khác được huy động gồm cảnh sát môi trường, công an huyện và xã, kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ để lo việc canh giữ gỗ lậu tại Động Đèo.
Lực lượng này có nhiệm vụ tổ chức thu gom, vận chuyển toàn bộ gỗ lậu ra khỏi rừng và xác định vị trí rừng bị tàn phá; bảo vệ hiện trường giúp Công an huyện Con Cuông tiếp cận, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án.
Đây là vụ án phá rừng có quy mô rất lớn và rất trắng trợn! Tìm hiểu nguyên nhân tại sao có ít nhất 3 chủ rừng là: Chính quyền xã, Hạt Kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Con Cuông. Nhưng lại để lâm tặc ngang nhiên tàn phá rừng ở quy mô lớn là do chính quyền cơ sở yếu kém, trách nhiệm của chủ rừng và lực lượng chức năng như kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ quá yếu kém hay tình trạng rừng nhiều chủ nên không ai quản lý?
Khi các cơ quan chức năng làm việc với trạm kiểm lâm Mậu Đức. Đây là cửa ngõ vào rừng (trạm kiểm soát kiểm lâm Mậu Đức cách đỉnh Động Đèo gần 10km) cũng là điểm duy nhất ngăn chặn gỗ lậu ra sông Cả. Tại đây, khi được hỏi một số cán bộ trạm có biết hay không tình trạng rừng bị tàn phá tan hoang từ Khe Lại vào đến Động Đèo suốt nhiều ngày qua? Thì hầu hết các cán bộ ở đây không biết và đổ lổi cho việc lo kiểm kê chuyện cháy rừng (trước đó khu vực này có vu cháy rừng nhỏ).
Một cán bộ (xin được dấu tên) UBND xã Mậu Đức cho biết: “Chúng tôi rất sửng sốt và đau lòng khi biết rừng ở ngay nách mình mà lại bị tàn phá dữ dội như vậy. Do chúng tôi... tin ở các cấp trên nên chỉ lo việc chính quyền là chính”.
Vẫn biết rằng sự tồn tại của rừng đang đòi hỏi rừng phải có chủ, nhưng phải siết chặt trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng, làm rõ sai phạm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, để xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cấp trên như Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp cũng cần phải theo kịp tiếng chuông báo động này. Nếu cứ làm ngơ, bỏ mặc thì rừng ngày càng bị tàn phá?.
Gần đây, lâm tặc không chỉ tàn phá rừng chuyển đổi sang sản xuất, rừng phòng hộ mà còn cả rừng trong khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc địa bàn Pù Huống và ngay cả rừng trong vườn quốc gia Pù Mát cũng đang bị lâm tặc hủy diệt. Đảng và Nhà nước ưu tiên, đầu tư cho miền núi mục đích chính là để giữ rừng.
Để rừng được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt theo chúng tôi cần rà soát sắp xếp lại các cơ quan chức năng bảo vệ rừng, nên chăng nên đầu tư giao rừng tận các chủ hộ dân và giao cho chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ và phải chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng. Còn cứ để tình trạng rừng có nhiều chủ dẫn đến “Cha chung không ai khóc” thì rừng tiếp tục bị tàn phá là điều khó tránh khỏi. (Dân Trí 2/8) đầu trang(
Tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đã bàn giao cá thể già đẫy Java (có tên khoa học là Leptoptilos Javanicuus, thuộc loài chim), có trọng lượng 4kg, chiều cao khoảng 85cm để chăm sóc, cứu hộ.
Đây là loại động vật cực kỳ quý hiếm nằm trong Sách đỏ thế giới bị đe dọa ở mức sẽ nguy cấp trên thế giới. Loại động vật này phân bố ở vùng Nam Trung bộ, Nam bộ và một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long.
Trước đó, cá thể này được người dân phát hiện, bắt được khi bị mắc lưới trên lòng hồ Trị An và đã báo cho cơ quan chức năng đến để tiếp nhận và chăm sóc. Từ đầu năm đến nay Hạt Kiểm lâm huyện cùng với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đã tiếp nhận, thả hơn 60 cá thể động vật rừng với nhiều loại, như: cheo cheo, kỳ đà, khỉ, chồn hương, rùa... (Báo Đồng Nai 2/8) đầu trang(
Năm 1999, Tỉnh ủy Hà Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng về xã, thị trấn biên giới công tác. Được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm bám nắm địa bàn, nhất là công tác vận động quần chúng, nên đội ngũ cán bộ xã mang quân hàm xanh nhanh chóng bắt nhịp, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả công tác an ninh quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.
Huyện ủy Vị Xuyên củng cố, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ, nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân trong đội ngũ cán bộ xã. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có việc ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ nghiến khu vực rừng đặc dụng Phong Quang.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Tân Lệnh Hồng Sơn chia sẻ: "Đồng chí Vư có phong cách gần gũi, lại có kinh nghiệm vận động quần chúng nên rất thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Vư nói là bà con ở các thôn giáp biên tin và làm theo, chăm chỉ làm ăn, không nghe lời kẻ xấu phá rừng. Với những đối tượng ngoan cố, đồng chí Vư trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt".
Thành tích mới nhất được ghi nhận vào cuối tháng 5 vừa qua, sau một thời gian bám nắm địa bàn, mật phục, Đại úy Vư sử dụng ca-mê-ra quay lại toàn bộ hành vi khai thác lâm sản trái phép tại thôn Thượng Lâm, rồi gửi Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang. Trước chứng cứ rõ ràng, bốn "lâm tặc" đã khai nhận toàn bộ hành vi khai thác gỗ nghiến cắt khúc dạng thớt, rồi đem bán lấy tiền, các đối tượng phải chịu hình phạt thích đáng theo quy định của pháp luật.
Xã Minh Tân giờ không còn là điểm nóng phá rừng như ba năm trước, kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của cá nhân đồng chí Thào Mý Vư. Năm 2011, khối lượng gỗ nghiến trên địa bàn bị chặt phá lên tới gần 150 m ,đến năm 2014 chỉ còn hơn 10 m .
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tăng cường cán bộ biên phòng về công tác tại các xã, thị trấn biên giới ở tỉnh Hà Giang là chủ trương đúng, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, tình hình ở khu vực biên giới. Bởi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phụ trách công tác an ninh, quốc phòng, mà những cán bộ xã mang quân hàm xanh còn là nhịp cầu kết nối tình quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong lòng dân. (Nhân Dân 3/8) đầu trang(
Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 1.8, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa chỉ đạo các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh, Núi Thành phải hoàn tất nhiệm vụ phá hủy, cắt đứt 2 tuyến đường trong tháng 8.2015 để ngăn chặn lâm tặc phá rừng và các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại vùng giáp ranh.
Đó là tuyến đường mòn từ dốc Chữ A, xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh) đến núi Kẽm, xã Trà Kót (H.Bắc Trà My) do Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu mở đường để thăm dò vàng trước đây và tuyến đường đất mới san ủi trái phép dài hơn 1,5 km từ xã Tam Trà (H.Núi Thành) sang xã Trà Kót (H.Bắc Trà My).
Người dân địa phương sẽ trồng rừng ngay trên các tuyến đường bị phá hủy để “xóa” vĩnh viễn mạch lưu thông của lâm tặc. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết địa phương chọn giải pháp dùng xe xúc đất để “bịt” hẳn tuyến đường ở một vài vị trí... (Thanh Niên 2/8) đầu trang(
Liên tiếp những vụ lâm tặc tổ chức phá rừng quy mô lớn, hàng trăm m3 gỗ lậu được các đầu nậu đưa ra khỏi cửa rừng để tìm nơi tiêu thụ, trong khi chủ rừng, cán bộ kiểm lâm, các lực lượng được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng cũng như chính quyền sở tại lại tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là kiểm tra, kiểm soát.
Đầu tháng 6/2015, tại khu vực biên giới Việt – Lào thuộc rừng phòng hộ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an Nghệ An phá chuyên án “365G”, bắt giữ 06 đối tượng về hành vi khai thác rừng trái phép, thu giữ 35,4 m3gỗ.
Điều đáng nói là địa điểm khai thác gỗ trái phép xẩy tại khu vực vành đai biên giới – nơi lâu nay vẫn được xem là bảo vệ nghiêm ngặt khiến dư luận không khỏi bất ngờ.
Ông Phan Đình Hà – Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho rằng: Vai trò của các lực lượng thực hiện chức trách của mình còn lỏng lẻo, vụ việc xẩy ra tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, nằm trên vành đai biên giới, mà lại nằm ngay cạnh đồn biên phòng, rõ ràng là công tác quản lý người ra vào khu vực biên giới chưa tốt.
Sau vụ việc xẩy ra tại địa bàn xã Thanh Thủy, ngày 28/6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an Nghệ An tiếp tục phá chuyên án 615R, bắt quả tang 02 đối tượng Nguyễn Mộng Thạch, SN 1985 và Lô Hồng Thiện, SN 1993, đều trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về hành vi khai thác rừng trái phép cho việc khai thác lâm sản trái phép.
Địa điểm khai thác gỗ trái phép chỉ cách trung tâm xã Mậu Đức vỏn vẹn 10 km, các đối tượng ngang nhiên khai thác, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng bằng phương tiện cơ giới trên tuyến đường độc đạo – nơi có lực lượng của Ban quản lý rừng phòng hộ, chính quyền địa phương và đặc biệt là trạm kiểm lâm địa bàn của Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông chốt giữ, vậy vì sao vụ việc không được phát hiện?
Trả lời câu hỏi của PV, Ông Ngân Văn Dương – Phó chủ tịch UBND xã Mậu Đức, huyện Con Cuông cho biết: Trước khi xẩy ra vụ việc, cử tri cũng đã thắc mắc, chúng tôi cũng đã có ý kiến lên huyện, lên hạt kiểm lâm, giao ban tại xã chúng tôi cũng đã trao đổi với cán bộ ở trạm kiểm lâm địa bàn là rừng chúng ta đang có hiện tượng bị chặt phá, phải có biện pháp ngăn chặn, thế nhưng sự việc vẫn xẩy ra.
Trở lại vụ phá rừng tại tiểu khu 748 và 752 thuộc địa bàn xã Đôn Phục và xã Mậu Đức huyện Con Cuông, kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng chính trong vụ phá rừng là một đầu nậu chuyên mua bán gỗ lậu trên địa bàn xã Mậu Đức.
Trong khi 2 cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn nơi xẩy ra vụ việc, thì một người có quan hệ thông gia và một người là con rể của đối tượng khai thác gỗ trái phép. Như vậy, ngoài việc buông lỏng công tác quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, cơ quan chức năng cần làm rõ, có hay không việc cán bộ trạm kiểm lâm tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép.
Ngoài vụ phá rừng xẩy ra trên địa bàn huyện Con Cuông nói trên, từ đầu năm đến nay, riêng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 28 vụ, 35 đối tượng, thu giữ gần 230m3 gỗ cùng nhiều phương tiện và tang vật phục vụ cho việc vận chuyển và khai thác lâm sản trái phép.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an Nghệ An, nhiều vụ việc bị cơ quan này phát hiện, bắt giữ và chuyển giao cho các đơn vị chức năng theo thẩm quyền nhưng việc xử lý còn bị xem nhẹ. Nhiều vụ việc kéo dài hàng năm nhưng cán bộ sai phạm vẫn chưa bị xử lý kỷ luật.
Việc kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xẩy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng kéo dài thực hiện chưa thực sự nghiêm túc.
Điển hình như vụ việc Nguyễn Trọng Độ trạm trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn 7 người đốn hạ khoảng 1ha cây rừng với khối lượng 29,35m3 gỗ từ nhóm 5 – 8 tại tiểu khu 946 thuộc Rừng phòng hộ huyện Anh Sơn do đơn vị này trực tiếp bảo vệ, quản lý vào tháng 8 năm 2014 nhưng đến nay Nguyễn Trọng Độ vẫn tại vị mà chưa hề bị xử lý kỷ luật.
Để ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái phép đang có chiều hướng ngày một gia tăng, ngoài xử lý các đối tượng trực tiếp vi phạm, tỉnh Nghệ An cần các ngành, các cấp cần kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu tinh thần, trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xẩy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, kéo dài. (Pháp Luật Việt Nam 3/8)đầu trang(
Hội thi thả chim bồ câu ở xã Hòa Tiến, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hàng năm luôn thu hút hàng trăm dân chơi chim câu tham dự.
Hội thi thả chim thường được tổ chức vào những dịp như kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, ngày Giải phóng Miền Nam 30.4, hoặc sau vụ gặt...
Ông Lê Văn Tiến, người nuôi chim câu có thâm niên ở làng Trác Bút cho biết: nuôi chim bồ câu thi đòi hỏi rất nhiều công sức và lòng kiên trì.
“Người ta phải chọn tông (giống) chim thích hợp, ghép đàn và huấn luyện sao cho khi mở cửa lồng thả chim ra, chúng phải bay thành đội hình đẹp mắt, chặt chẽ, cự ly, sải cánh đồng đều nhau, bám theo sự dẫn dắt của chim đầu đàn”, ông Tiến cho hay.
Theo phong tục cổ truyền vùng Kinh Bắc này, mỗi khi hội thi thả chim tổ chức ở làng nào thì người dân ở đó không được tham gia thi, chỉ được quyền làm giám khảo. Đàn chim đoạt giải cao là đàn chim bay quần tụ lên cao theo phương thẳng đứng, lên tới được độ cao nhất vẫn tụ đàn. Giải thưởng chỉ là những vật dụng đơn giản như quạt điện, phích nước... nhưng người dân địa phương quan niệm giá trị danh dự của giải là rất lớn. (Thanh Niên 1/8) đầu trang(
Từ thị trấn An Lão (huyện An Lão, tỉnh Bình Định), hướng mắt nhìn về phía núi Cheo (tên người dân địa phương hay gọi), hàng chục mảng rừng bị đốn hạ, lộ vỏ xám xịt hoặc được phủ lên màu xanh của cây keo, cây bạch đàn. Đáng nói, khu vực núi đang bị “đổi màu” ấy là cánh rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Vố (gọi tắt là rừng đầu nguồn Sông Vố) - khu vực có ý nghĩa tối quan trọng trong bảo vệ công trình hồ chứa, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu trên địa bàn huyện.
Không phải mới diễn ra một, hai tháng, rừng đầu nguồn Sông Vố bị tàn phá trong thời gian dài. Nhận được tin báo cánh rừng nguyên sinh này đang bị “băm vằm”, chúng tôi tiếp cận hiện trường.
Theo chân ông T - một người dân ở xã An Tân (huyện An Lão) - chúng tôi có dịp “thâm nhập” vào những khu rừng đang bị người dân và lâm tặc thẳng tay “xẻ thịt”. Vừa đặt chân đến đập Hồ thủy lợi - thủy điện Sông Vố (ở thôn 2, thị trấn An Lão), chúng tôi đã nghe thấy tiếng máy cưa gầm rú liên hồi. Người dẫn đường bảo với chúng tôi rằng: âm thanh phá rừng có hai loại.
Âm nào rú rít trong quãng thời gian ngắn là kiểu hạ cây nhỏ để làm rẫy trồng keo. Âm nào gầm dài liên tục hơn cả phút là của lâm tặc cưa đại thụ để lấy gỗ. Nhưng, bất kể là kiểu âm thanh nào đi nữa thì đó đều là âm thanh của sự hủy diệt những cánh rừng đầu nguồn.
Từ Hồ thủy lợi - thủy điện Sông Vố, chúng tôi đi ngược về khu vực đầu nguồn có tục danh Nước Xim, Nước Thét (dân địa phương gọi là Nước Trong). Dọc hai bên con đường mòn, nhiều chiếc xe máy cũ kỹ, không biển số được giấu kín trong các bụi cây. Người dẫn đường cho biết, đây là xe của lâm tặc. Đến tối, chúng sẽ tập kết gỗ về khu vực để xe để đưa gỗ xuống thị trấn.
Đi sâu thêm 1,5 cây số nữa, chúng tôi bắt gặp thêm nhiều khoảnh rừng bị đốt, đốn trụi cây. Đáng chú ý, tại khu vực Nước Trong, PV quan sát thấy cả khu rừng rộng lớn lên tới gần chục ha với nhiều loại cây rừng nguyên sinh có đường kính 20 - 25 cm đã bị triệt hạ không thương tiếc, tạo ra vạt rừng “trống huơ, trống hoắc”.
Xen lẫn là hàng loạt cây gỗ nhỏ ở đây cũng đã bị chặt hạ nằm ngổn ngang giữa vạt rừng. Không kể đến phần rừng nằm dưới chân núi đã bị phủ xanh nhiều ha cây keo lai, nhiều mảng rừng khác nằm ở lưng chừng núi, trên những đèo dốc hoặc thậm chí là đỉnh núi cũng đã bị thiêu trụi. Vài ngôi lều nhỏ đã được dựng lên trên chính nơi bị tàn phá. Rừng loang lổ những vết thương.
Theo lời người dẫn đường, 3 năm trở lại đây, khi cây keo lai làm thay đổi kinh tế hộ gia đình, người dân không tiếc công lần lên các cánh rừng, ngọn núi để giâm trồng. Cứ thế, cùng với nạn lâm tặc hoành hoành, người dân đang góp phần xóa đi những cánh rừng nguyên sinh. Đáng buồn là người ta cũng không tha cho cánh rừng phòng hộ đầu nguồn này. Nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan của huyện lẫn tỉnh lại không có động thái ngăn chặn.
Để rõ hơn về tình hình phá rừng đầu nguồn Sông Vố, chúng tôi đã đến trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện An Lão. Tiếp chúng tôi là Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Phạm Phương Bắc. Tuy nhiên, sau khi nghe trình bày thực trạng rừng đầu nguồn nơi đây đang bị tàn phá thì ông Bắc tỏ vẻ cẩn trọng.
Ông Bắc nói: “Vấn nạn phá rừng trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phát ngôn với báo chí phải có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở NN&PTNT, chứ tôi là Hạt phó cũng không có thẩm quyền…, mong anh thông cảm (!?)”.
Trong khi đó liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND thị trấn An Lão, thừa nhận, chuyện rừng đầu nguồn Sông Vố bị người dân và lâm tặc chặt phá là có thật. “Tình trạng này bắt đầu xảy ra vào đầu năm 2015 đến nay; sau khi nắm bắt tình hình này, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm đứng chân địa bàn cùng ngành chức năng liên quan đã tổ chức kiểm tra, truy quét 3 đợt. Qua đó, xác định đã có 2,8 ha rừng ở khoảnh 1, tiểu khu 22A đầu nguồn Sông Vố (khu vực Nước Trong) bị người dân và lâm tặc chặt phá để trồng rừng kinh tế và lấy gỗ. Hiện nay, địa phương đang tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật”.
Tuy nhiên, so với thực tế những gì mà chúng tôi ghi nhận được thì diện tích rừng bị phá còn có thể lớn hơn 3 - 4 lần.
Chúng tôi tiếp tục làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định. Sau khi nghe PV phản ánh tình hình rừng đầu nguồn Sông Vố bị tàn phá, ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - bất ngờ: “Tôi chưa nghe anh, em Hạt Kiểm lâm huyện An Lão báo cáo về chuyện này”. Để giúp cho ông Bảo hình dung và hiểu rõ hơn về vấn đề kể trên, PV “cung cấp” thêm nhiều bức ảnh và các đoạn video clip ghi nhận được.
Xem qua một lượt, ông Bảo, quả quyết: “Các khoảnh rừng bị chặt phá là cây rừng nguyên sinh; quy hoạch với chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn bảo vệ công trình hồ, đập. Tôi xin tiếp nhận ý kiến phản ánh; Chi cục sẽ khẩn trương chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm huyện An Lão phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng tổ chức kiểm tra ngay tình trạng này. Sau đó, tùy vào kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ có hướng xử lý phù hợp; quan điểm của Chi cục sẽ xử lý nghiêm các đối tượng hoặc cá nhân nào mắc sai phạm”.
Có thể thấy, tình hình phá rừng đầu nguồn Sông Vố diễn ra trong thời gian khá dài, song, sự vào cuộc ngăn chặn từ phía chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm huyện An Lão lại quá chậm. Hệ quả, những cánh rừng nguyên sinh đang bị tàn phá ngày một nghiêm trọng hơn.
Thực trạng này, đã và đang ảnh hưởng đến việc giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ an toàn cho Hồ thủy lợi - thủy điện Sông Vố cũng như gây thất thoát lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên. (Công An Nhân Dân 2/8) đầu trang(
Mặc dù không có giấy tờ xuất xứ rõ ràng nhưng 20m3 gỗ của 4 đối tượng Trần Văn Nga, Nguyễn Văn Ký, Lô Văn Khẹt và Nguyễn Văn Hùng vẫn ngang nhiên vận chuyển trên sông Lam mà các đơn vị kiểm lâm không hề hay biết. Sau khi bị Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) bắt giữ vào ngày 16/7 trên đoạn sông đi qua xã Vịnh Sơn thì sự việc mới vỡ lở, khiến dư luận nghi ngờ đằng sau vụ vận chuyển gỗ lậu này có điều gì khuất tất?
Theo thông tin từ Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã, Công an huyện Anh Sơn, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16/7/2015, Công an huyện phối hợp với Công an xã Vịnh Sơn bắt quả tang vụ vận chuyển 20m3 gỗ không có giấy tờ của các đối tượng Trần Văn Nga thường trú tại xã Đặng Sơn (huyện Đô Lương), Nguyễn Văn Ký (Hưng Nguyên), Lô Văn Khẹt (Con Cuông) và Nguyễn Văn Hùng (Đô Lương) trên đoạn sông Lam đi qua địa bàn xã Vịnh Sơn.
Số gỗ này gồm nhiều chủng loại như: gỗ lát, cồn, vàng tâm…, được các đối tượng ngụy trang một cách tinh vi dưới hình thức tre, mét, nứa kết phía trên để che lấp phần gỗ ở dưới mặt nước. Qua quá trình thẩm tra, 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ số gỗ trên được vận chuyển từ huyện Tương Dương về xuôi để bán ra thị trường.
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Doãn Đoàn, chiến sỹ thuộc Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã, Công an huyện Anh Sơn, cho biết: “Số gỗ này được vận chuyển bằng hình thức kết bè, các đối tượng dùng tre, nứa che đậy khá tinh vi, được đóng kết chắc chắn. Sau khi bắt giữ, Công an huyện phải mất 1 ngày để tháo dỡ và vận chuyển về bãi tập kết”.
Để tìm hiểu rõ hơn về xuất xứ của số gỗ này, nhóm phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã có nhiều buổi làm việc với một số cơ quan chức năng thuộc Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đóng trên Quốc lộ 7A, tuyến đường mà số gỗ vận chuyển bị bắt giữ. Câu trả lời của các đơn vị này khiến cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên và khó hiểu.
Ông Nguyễn Huy Đức, Phó đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy số 2, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết: “Tôi chưa nắm được sự việc, lâu rồi đội cũng không kiểm tra đường sông”.
Ông Hồ Sỹ Trung, cán bộ thanh tra pháp chế Đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy số 1 cũng thừa nhận không nắm được sự việc này. “Sự việc này đã vượt ra ngoài tầm xử lý của đội. Đội có 2 trạm ở xã Tam Thái - Tương Dương và khe Choăng - Con Cuông, cả 2 trạm đều có đầy đủ phương tiện quản lý trên đường sông nhưng do thời gian vừa qua, toàn bộ lực lượng của đội tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy vào thời điểm nắng nóng nên tại các trạm thiếu người và khó tuần tra kiểm soát”, ông Trung biện minh.
Về trách nhiệm của đội, ông Trung cho biết thêm: “Theo Quyết định 76, đội số 1 quản lý địa bàn các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông và Quốc lộ 1A. Còn đội 2 quản lý huyện Anh Sơn nên trách nhiệm thuộc đội số 2”.
Có cùng một lý do như ông Hồ Sỹ Trung nhưng ông Phạm Bằng Tường, kiểm lâm viên Trạm khe Phèn - khe Choăng thuộc đội số 1 thanh minh: “Vì lực lượng ít, hơn nữa các đối tượng ngày càng tinh vi và chống trả quyết liệt; mặt khác dù trạm có xuồng máy nhưng bị thủy điện Khe Bố và thủy điện Chi Khê ngăn ở sông Lam nên không thể tuần tra được”.
Không chỉ các đội của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An mà cán bộ các hạt kiểm lâm huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương đều lắc đầu khi chúng tôi hỏi tới sự việc này.
20m3 gỗ lậu được vận chuyển ngang nhiên trên sông Lam vậy mà tất cả các đơn vị kiểm lâm đều không hay biết, điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc, nghi ngờ. Phải chăng đằng sau sự việc này có điều gì khuất tất, mờ ám? Câu hỏi này chúng tôi xin chuyển tới Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An để làm sáng tỏ. (Kinh Tế Nông Thôn 31/7) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành 729 lượt thanh kiểm tra về dịch bệnh động vật, sản phẩm động vật, kinh doanh động vật… Qua kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện 275 trường hợp vi phạm; đã xử phạt hành chính 250 trường hợp, tiến hành tiêu hủy 1.200kg thịt và 967 con gia cầm sống.
Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện 47 vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng; đã xử lý 43 vụ vi phạm, thu hồi 5,456m3 gỗ các loại, 241 con động vật hoang dã. Lực lượng chức năng cũng đã tịch thu hơn 13.000m3 gỗ xẻ, hơn 1.000m3 gỗ tròn vi phạm các quy định; tiến hành xử phạt và nộp ngân sách Nhà nước 948 triệu đồng. (Báo Bình Dương 1/8) đầu trang(
Trước thực trạng rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Vố (huyện An Lão) bị người dân chặt phá để làm nương rẫy và lâm tặc “xẻ thịt” để lấy gỗ; ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã giao ông Huỳnh Ngọc Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trực tiếp về huyện An Lão chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm huyện An Lão phối hợp kiểm lâm địa bàn cùng UBND thị trấn An Lão vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Qua công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Huỳnh Ngọc Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, khẳng định, tình hình phá rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Vố, như Báo Bình Định phản ánh là chính xác.
Theo đó, những khu vực rừng bị phá chủ yếu nằm khoảnh 5, tiểu khu 19A và khoảnh 3, tiểu khu 27A với tổng diện tích là 21.000 m2. Rừng bị phá thuộc rừng tự nhiên, trạng thái IIA; chức năng phân cấp quy hoạch rừng phòng hộ do UBND thị trấn An Lão trực tiếp quản lý.
Thời điểm kiểm tra các khu vực rừng bị chặt trắng với nhiều cây gỗ có đường kính mặt cắt gốc từ 10 - 18 cm, chiều cao gốc chặt từ 10 - 20 cm; thân cây gỗ dài vút ngọn từ 5 - 8 m; đối tượng dùng cưa máy để đốn hạ. Đáng chú ý, ngoài việc chặt phá rừng, Tổ công tác còn phát hiện tại khoảnh 5, tiểu khu 19A có 12.100 m2 đất lâm nghiệp với chức năng quy hoạch phòng hộ bị người dân lấn chiếm.
Tuy nhiên, tất cả những khu vực rừng bị phá hoặc đất lâm nghiệp bị chiếm, Tổ kiểm tra lại không phát hiện được đối tượng vi phạm.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, để xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Vố có phần trách nhiệm của UBND thị trấn An Lão do buông lỏng quản lý; hơn nữa, cán bộ kiểm lâm đứng chân tại địa bàn chưa sâu sát, chưa phát hiện kịp thời khu vực rừng bị phá để sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý.
Ông Huỳnh Ngọc Bảo cho biết: “Theo nguyên tắc khu vực rừng quy hoạch với chức năng phòng hộ thì do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý. Tuy nhiên, tất cả diện tích rừng bị phá lại chưa giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão quản lý; công tác quản lý hiện nay vẫn do UBND thị trấn An Lão đảm trách. Do công tác quản lý, kiểm tra của địa phương chưa sâu sát dẫn tới tình trạng người dân vào rừng chặt phá để làm nương rẫy trái phép”.
Sau khi xác minh khu vực rừng bị phá, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo bộ phận kiểm lâm đứng chân địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng; đồng thời, tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.
“Để không tái diễn tình trạng người dân vào rừng chặt phá, UBND thị trấn An Lão cùng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão phải thường xuyên tổ chức công tác tuần tra, kiểm tra; kết hợp vận động, tuyên truyền người dân địa phương cần nghiêm túc chấp hành các quy định về Luật Bảo vệ - Phát triển rừng. Đặc biệt, thời điểm sau mưa, lực lượng kiểm lâm cần theo dõi chặt chẽ; bởi đây là lúc các đối tượng phá rừng sẽ quay lại trồng rừng sau khi dọn thực bì xong. Vì thế, việc xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm sẽ dễ dàng hơn”, ông Bảo nhấn mạnh.
Trước đó, Báo Bình Định số ra ngày 21.7.2015 có bài viết “Rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Vố bị xâm hại”, phản ánh khi cây keo lai làm thay đổi kinh tế hộ gia đình, người dân không tiếc công lần lên các cánh rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Vố để phát rừng, trồng cây.
Tình hình phá rừng đầu nguồn ở đây diễn ra trong thời gian khá dài, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan của huyện, tỉnh cũng có vài lần kiểm tra, ngăn chặn, nhưng ngay sau đó nạn phá rừng lại tiếp diễn với quy mô lớn hơn. (Báo Bình Định 31/7) đầu trang(
Nhằm cung cấp những nét tổng quan, dự báo diễn biến đa dạng sinh học, đề xuất những giải pháp, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết quả đánh giá hiện trạng giai đoạn 2011-2015.
Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có mức độ đa dạng sinh học cao, phong phú về loài, tập trung chủ yếu tại Vườn quốc gia Vũ Quang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Tuy nhiên, sự suy giảm về cá thể trong tự nhiên những năm gần đây đang là vấn đề đáng báo động.
Báo cáo cho thấy, mặc dù so với giai đoạn 2006-2010, tại Hà Tĩnh số vụ khai thác lâm sản, săn bắt động vật trái phép đã được phát hiện có giảm nhưng mức độ không đáng kể; Độ che phủ của rừng tăng lên từ 50,2% (năm 2010) lên 52, 48% (năm 2014), riêng rừng ngập mặn ven biển đang giảm dần (từ 2.168,63 ha xuống còn 775,83 ha)
Nguyên nhân được xác định là do tác động quá mức của con người, khai thác để sử dụng làm thức ăn và sản phẩm thủ công mỹ nghệ; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình hồ đập, khai thác kháng sản… làm mất và chia cắt sinh cảnh tự nhiên của nhiều loài.
Ngoài ra, tác động của biến đổi khí hậu, sự du nhập của các giống mới, các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn cũng là lý do gây suy giảm đa dạng sinh học ở Hà Tĩnh.
Đứng trước thực trạng đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Theo đó, tăng cường trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, nâng cao độ che phủ của rừng (phấn đấu đến năm 2020 nâng tỉ lệ che phủ của rừng đạt 56%); đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa các rủi ro, sự cố môi trường do thiên tai như: Lũ quét, sạt lỡ đất, dịch bệnh, sự cố cháy rừng… (Tài Nguyên Và Môi Trường 31/7) đầu trang(
Chiều ngày 30/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Thực hiện kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) 7 tháng đầu năm 2015 do đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cùng các thành viên trong BCĐ.
Theo số liệu thống kê trong 7 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 40,77ha, tăng 77,3% so với cùng kỳ năm 2014. Từ tháng 5 - 7/2015, trên địa bàn cũng đã xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng cây bản địa chưa thành rừng tại xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa), gây thiệt hại 2,793ha lim mới trồng.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), BCĐ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng cùng chính quyền địa phương triển khai tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp QLBVR.
Cụ thể, ngay từ đầu mùa khô, BCĐ đã củng cố 741 Tổ, Đội xung kích bảo vệ rừng và PCCCR ở cơ sở với hơn 7.500 lượt người tham gia; tổ chức 48 buổi tuyên truyền, quán triệt công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn, bản; ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR với hộ gia đình, cộng đồng dân cư; tăng cường cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đốt lửa trái phép trong rừng, ven rừng vào những ngày cao điểm.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lẫn đơn vị chủ rừng đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy, tổ chức trực 24/24h tại các trạm chốt, trụ sở và bố trí trực tại các vị trí dễ quan sát, vùng trọng điểm để phát hiện sớm đám cháy, nhanh chóng huy động lực lượng kịp thời.
Tình hình khai thác rừng trái phép, mua, bán, vận chuyển lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp giảm so với các năm trước, tiêu biểu là những điểm nóng khai thác gỗ vi phạm được hạn chế, cụ thể: Phát hiện, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng keo với diện tích 31,06ha, trong đó có 26,9ha đất có rừng tại các xã Hồng Hóa, Hóa Phúc, Hóa Hợp, Hóa Tiến, Dân Hóa (huyện Minh Hóa); phát hiện khai thác rừng trái phép tại vị trí giáp ranh với khu vực chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su thuộc địa bàn xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy).
Tính đến ngày 20/7/2015, các cơ quan chức năng đã phát hiện 821 vụ vi phạm trong lĩnh vực QLBVR, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó có 27 vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, 257 vụ vi phạm mua, bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, 18 vụ vi phạm quy định chung về bảo vệ rừng và các loại vi phạm khác, thu giữ 913,918m3 gỗ trái phép, 02 xe ô tô, 62 xe gắn máy, 07 cưa xăng xách tay, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, các công tác giám sát hoạt động của những cơ sở cưa xẻ gỗ, nuôi động vật hoang dã, kinh doanh, chế biến động vật hoang dã cũng được thực hiện hiệu quả.
Thời gian tới, để hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra, BCĐ tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR, quản lý nguồn lửa trong rừng, ven rừng, đặc biệt là xử lý thực bì rừng trồng, đốt vật liệu sau khai thác rừng trồng; canh trực tại thực địa đối với các khu rừng có nguy cơ cháy cao để phát hiện các điểm phát lửa trong lâm phận quản lý; tăng cường phối hợp chữa cháy rừng giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, chủ rừng và lực lượng chữa cháy rừng để chữa cháy có hiệu quả, hạn chế cháy lớn trên diện rộng.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Kiểm lâm chú trọng kiểm tra giám sát trồng rừng, bảo vệ tài nguyên rừng, khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật; sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép; lập kế hoạch kiểm tra, truy quét kết hợp với chốt chặn cửa rừng, chú trọng khu vực giáp ranh giới 02 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, khu vực giáp biên giới Việt - Lào và một số khu rừng còn giàu tài nguyên trên địa bàn tỉnh…
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng BCĐ đánh giá cao công tác QLBVR&PCCCR của cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng cùng chính quyền địa phương thời gian qua.
Để thực hiện tốt công tác QLBVR&PCCCR, đồng chí yêu cầu các lực lượng liên ngành và đơn vị chủ rừng thường xuyên nắm bắt tình hình, lập kế hoạch truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép; tiếp tục triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ rừng, PCCCR cho lực lượng bảo vệ rừng, cán bộ cấp xã, cộng đồng dân cư; quản lý giám sát gỗ đầu vào của các cơ sở cưa xẻ nằm trong quy hoạch…
Trưởng BCĐ cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh là cơ quan thường trực BCĐ tăng cường kiểm tra tình hình lâm sản trong và ngoài lâm phận vào mùa mưa sắp tới; nhanh chóng triển khai áp dụng công nghệ quản lý rừng smart; đồng thời có hướng dẫn về công tác QLBVR phù hợp với thực tại của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Bình 31/7) đầu trang(
Cuộc chiến giữ rừng, bảo vệ các loại gỗ quý ở Phước Sơn vẫn đang diễn ra từng ngày. Để những cánh rừng già mãi xanh, không ít cán bộ kiểm lâm phải đổ mồ hôi, nước mắt và có cả máu...
Tuần tra rừng có thể coi là công việc vất vả nhất mà lực lượng kiểm lâm phải thực hiện thường xuyên. Rừng bao la là vậy, thâm u là vậy nhưng sẽ trở nên “teo tóp” nhanh chóng nếu như không có dấu chân của người giữ rừng…
Cuối tháng 6.2015, chúng tôi theo chân lực lượng kiểm lâm Phước Sơn trong một chuyến tuần tra rừng vào tiểu khu 646, 652, 653 (thuộc suối Mò O, khu vực khe Dứa, thôn 10, xã Phước Hiệp), nơi có nhiều “diễn biến nóng” về khai thác gỗ và vàng trái phép trong thời gian gần đây.
Theo lời kể của ông Trần Lanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phước Sơn, chỉ riêng việc đi đến nơi cũng mất hơn nửa ngày. Thông thường, một đoàn hơn chục anh em cán bộ kiểm lâm cứ liên tục luân phiên bất kể ngày đêm. Cửa rừng cách đường cái 5,6km, mỗi lần đi tuần, các anh đi xe đến cửa rừng, gửi lại nhà dân, rồi đi bộ vài giờ đồng hồ vào chốn rừng thiêng.
Nơi ăn, nghỉ của các anh là những lều lán di động nên thiếu thốn, khó khăn đủ bề. Cuộc sống nơi “rừng thiêng, nước độc”, các anh đều phải tự khắc phục dựa trên kinh nghiệm trong các chuyến đi rừng và kinh nghiệm của bà con truyền lại.
Ông Lanh cho biết: “Ở đoạn đầu cuộc hành trình, chúng tôi phát hiện khá nhiều súc gỗ được vứt ngổn ngang bên đường. Vào sâu, chúng tôi đã bắt tại trận 2 lâm tặc đang dùng máy cưa xăng triệt hạ mấy cây cổ thụ. Thấy chúng tôi, chúng vứt cưa bỏ chạy vào rừng sâu. Nhưng cũng có một điều bất hợp lý mà rất… hợp lý rằng, khi vào rừng, dẫu kiểm lâm có phát hiện ra hàng đống gỗ thì cũng đành chịu. Gỗ quá nặng chúng tôi không thể vận chuyển về được đành ra ngoài bìa rừng lập chốt, đợi lúc nào lâm tặc kéo gỗ ra mới chặn bắt. Khốn nỗi, ngày trước lâm tặc còn “dại” nên đốn bao nhiêu gỗ kéo ra ngoài tập kết bấy nhiêu, còn bây giờ sau khi đốn, cưa thành phách chúng vẫn để lại trong rừng, rồi thuê người dân dùng xe Win chở ra 2 - 3 phách... rất khó cho chúng tôi bắt và xử lý vi phạm”.
Trước đây, khi nạn khai thác rừng chưa ồ ạt như bây giờ, mỗi khi các đối tượng khai thác rừng trái phép thấy cán bộ bảo vệ rừng là bỏ chạy, nhưng một vài năm trở lại đây chúng ra mặt chống đối quyết liệt.
Kiểm lâm viên Phạm Mẫn (Hạt Kiểm lâm Phước Sơn) nói: “Mình ngoài sáng, lâm tặc trong tối, trên đường đi chúng còn rải đinh để xe kiểm lâm bị thủng lốp nhằm giữ chân cán bộ trong rừng, hoặc trong nhiều đợt truy quét, khi bị phát hiện, lâm tặc hung hãn ném đá gây thương tích cho anh em kiểm lâm”.
Kiểm lâm viên Phạm Mẫn đã có 8 năm gắn bó với rừng Phước Sơn, không ít lần anh phải đau xót khi chứng kiến cảnh những cánh rừng bị tàn phá. Rừng quá mênh mông, trong khi sức lực của đội ngũ kiểm lâm vẫn là rất nhỏ bé. Được giao phụ trách kiểm lâm địa bàn xã Phước Hiệp, nơi có diện tích rừng lớn, nạn khai thác vàng và gỗ diễn ra liên tục, nên cuộc sống sinh hoạt của anh chủ yếu gắn bó với rừng, ở trong rừng.
Có những đợt tuần tra rừng, anh phải mang theo thực phẩm và nước uống, đêm dựng lán ngủ lại trong rừng 4 - 5 ngày liền mới về. Anh nói: “Coi rừng như tính mạng của mình, trên thân thể tôi vẫn còn nhiều vết sẹo do té ngã khi rượt đuổi, bị lâm tặc chống đối đánh trả”.
Rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh có diện tích khá rộng, gồm hơn 93.000ha vùng lõi và gần 108.400ha rừng tự nhiên, độ che phủ rừng trên 81%, trải rộng trên địa bàn giáp ranh Phước Sơn với huyện Nam Giang. Do vậy, trọng trách trên vai của những người gác rừng nơi đây ngày càng nặng nề.
Ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phước Sơn cho biết, đặc trưng của rừng Phước Sơn là rừng giàu, có nhiều loại gỗ quý hiếm như đinh, lim, sến, táu, chò, gõ… Để ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn đã thực hiện chốt chặt cửa rừng, bất cứ người nào vào rừng đều bị kiểm soát. Ngoài ra Hạt Kiểm lâm cũng tăng cường cán bộ xuống các địa bàn, trung bình mỗi xã có 3 - 4 cán bộ để thường xuyên tuần tra.
Lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an tiến hành truy quét, ngăn chặn các đối tượng khai thác trái phép. Mới đây, UBND huyện và Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Phước Sơn và các ngành chức năng liên quan như Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện đồng loạt kiểm tra truy quét đẩy đuổi các đối tượng phá rừng tại các điểm phức tạp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.
Trong 20 ngày, đã đẩy đuổi hàng trăm lượt người ra khỏi rừng, phá hủy 18 lán trong rừng, xử phạt 8 vụ vi phạm, tịch thu 53,2m3 gỗ các loại, thu giữ 2 cưa xăng, 3 xe máy…
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, để ngăn chặn việc khai thác và vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai ngay các biện pháp bảo vệ rừng; giao các xã thành lập các đội tuần tra bảo vệ, nhất là các xã vùng trọng điểm có nguy cơ phá rừng cao; tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân không tham gia khai thác vận chuyển gỗ trái pháp luật, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, không cho gửi xe máy, gửi gỗ trong gia đình.
Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hoạt động của đoàn liên ngành bảo vệ rừng đã thành lập theo quyết định của UBND huyện, nay bổ sung một số thành viên, đặc biệt là lực lượng công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tổ chức kiểm tra rừng, tuần tra ngày đêm trên các tuyến đường, ngăn chặn các xe máy, ô tô vận chuyển gỗ; kiểm tra chặt chẽ các xưởng mộc, xưởng xẻ gỗ; cài cắm thông tin, theo dõi các trường hợp để có biện pháp xử lý… (Báo Quảng Nam 31/7) đầu trang(
Ngày 31-7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, động vật hoang dã, quý hiếm cần bảo vệ cho 100 đại biểu là cán bộ các đơn vị liên quan và doanh nghiệp du lịch.
Các đại biểu được phổ biến các văn bản liên quan về Luật Đa dạng sinh học; kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; giới thiệu về bản đồ du lịch thiên nhiên...
Bên cạnh đó, đại biểu cũng được giới thiệu về đa dạng sinh học rừng, biển và những thách thức trong việc bảo tồn đa dạng sinh học rừng, biển Khánh Hòa. (Báo Khánh Hòa 31/7) đầu trang(
Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh THCS, trong năm học 2015-2016, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ phối hợp với Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã WAR (Wildlife At Risk) và Chi cục Kiểm lâm thành phố tổ chức Triển lãm giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho các trường THCS trên địa bàn Q.2, Q.4, Q.9 và Q.Thủ Đức.
Để hoạt động này diễn ra hiệu quả, đại diện Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã WAR sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo phòng GD-ĐT các quận nói trên cùng Q.Tân Bình và huyện Củ Chi để có kế hoạch chi tiết về hoạt động triển lãm và lồng ghép nội dung bảo vệ động vật hoang dã vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng đề nghị ban giám hiệu các trường THCS, giáo viên bộ môn sinh học và bộ môn giáo dục ngoài giờ lên lớp có kế hoạch hỗ trợ Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã WAR và Chi cục Kiểm lâm thành phố tổ chức hoạt động trên đạt kết quả tốt. (Giáo Dục TP.HCM 31/7) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, nạn phá rừng tại ở Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn hai tỉnh Đác Lắc và Đác Nông.
Theo nhận định của các cơ quan chức năng, nguyên nhân mất rừng chủ yếu là do buông lỏng công tác quản lý, không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đồng thời, do giá tiêu tăng cao nên người dân đổ xô đi phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu và lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng tiêu.
Cụ thể, tại tỉnh Đác Lắc, từ đầu năm đến nay lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 986 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.646m3 gỗ, 82 lượt xe các loại, khởi tố hình sự 12 vụ… với số tiền thu sau xử lý hành chính 9,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh xảy còn xảy ra sáu vụ cháy rừng tại các huyện Ea H’leo, Ea Kar, Krông Năng, Lắc với diện tích rừng bị thiệt hại trên 237 ha, chủ yếu là rừng trồng...
Tại Đác Nông, nạn phá rừng càng diễn biến phức tạp hơn với hàng trăm ha rừng bị tàn phá. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh phát hiện và lập biên bản xử lý 507 vụ vi phạm lâm luật, tăng 46 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phá rừng trái phép có 203 vụ, thiệt hại hơn 234 ha, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2014.
Các địa phương có diện tích rừng bị phá với quy mô lớn như: thị xã Gia Nghĩa xảy ra 67 vụ với hơn 129 ha; huyện Đác Glong 35 vụ với hơn 63 ha; Đác Song 66 vụ với gần 19 ha rừng bị tàn phá… Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng chỉ mới xử lý hành chính được 87 vụ với hơn 25 ha và chuyển sang cơ quan công an điều tra hình sự 47 vụ với hơn 93 ha, còn tồn đọng 69 vụ với 115 ha vẫn chưa được xử lý.
Bên cạnh đó, tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng diễn biến phức tạp. Chỉ riêng tỉnh Đác Lắc, từ đầu năm đến nay đã xảy ra bốn vụ chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho năm cán bộ quản lý, bảo vệ rừng…
Nguyên nhân nạn phá rừng ở Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp được xác định là do các chủ rừng đã buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng; chính quyền các cấp chưa thực hiện hết trách nhiệm, còn buông lỏng trong công tác chỉ đạo quản lý; việc sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý tại các công ty lâm nghiệp chưa hiệu quả tạo nên tâm lý buông lỏng, lơ là, thậm chí lợi dụng quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động để phá rừng trục lợi.
Thêm vào đó, tình trạng người dân tự phát trồng các loại cây công nghiệp không theo quy hoạch của chính quyền địa phương, đặc biệt là thời gian gần đây do giá tiêu trên thị trường tăng cao ở mức hơn 200 nghìn đồng/kg nên người dân ở các tỉnh Tây Nguyên ồ ạt đầu tư trồng tiêu.
Một bộ phận không nhỏ người dân kéo nhau đi phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu và lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng tiêu… Trong khi đó công tác ngăn chặn, xử lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa kịp thời và phát huy hiệu quả, để hàng trăm ha rừng bị tàn phá nặng nề. (Nhân Dân 31/7) đầu trang(
Chẳng có ai “dại” như ông Lán, cả cuộc đời chỉ chăm chăm trồng phi lao chắn cát, dùng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình để bảo vệ từng ngọn phi lao, cả đến khi bước vào tuổi gần đất xa trời cũng chỉ ước mong giữ được rừng phi lao ven biển
Thoạt nghe sẽ có người bảo ông gàn dở, già rồi không nghỉ ngơi còn đi lo việc không đâu. Đúng là ông khác người, nhưng cái khác người của ông lại có ý nghĩa thật đặc biệt. Chẳng có ai “dại” như ông, cả cuộc đời chỉ chăm chăm trồng phi lao chắn cát, dùng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình để bảo vệ từng ngọn phi lao, cả đến khi bước vào tuổi gần đất xa trời cũng chỉ ước mong giữ được rừng phi lao ven biển... Ông là Nguyễn Văn Lán, 86 tuổi, trú tại Hội Thành, Xuân Hội, Hà Tĩnh, chủ nhân của hơn 10 ha rừng phi lao chắn cát ven biển.
Tìm đến ông Lán vào một ngày hè oi bức, chúng tôi ngồi cùng nhau dưới tán cây phi lao nhâm nhi bát chè xanh, cái nóng rát khô hanh của mùa hè dường như tan biến hẳn. Ông thường đùa, chỗ của ông có điều hòa nhiệt độ miễn phí. Chả trách, đám thanh niên thỉnh thoảng lại ra chỗ ông trốn nắng, chúng bảo ngủ ở đây còn thích hơn ngủ ở phòng máy lạnh điều hòa. Thế mới thấy, rừng cây phi lao của ông hữu ích thế nào.
Dưới tán cây rì rào, đôi mắt người cựu chiến binh thăm thẳm, nhớ lại những mảnh kí ức đầu tiên gắn bó với rừng phi lao. Thời trai trẻ, đi theo tiếng gọi của cha anh, chàng trai Nguyễn Văn Lán khoác trên mình chiếc áo lính với tinh thần sục sôi, anh dũng. Tham gia chiến đấu trên chiến trường phía Tây Thanh Hóa, chiến tranh ác liệt, năm 1954 anh bị thương nặng không thể chiến đấu đành phải trở về quê hương.
Về nhà, chứng kiến thiên tai, bão lớn, sóng dữ xảy ra triền miên, lũ lớn làm vỡ đê, nhà cửa bị tàn phá, lúa gạo bị cuốn trôi, người dân đã nghèo lại thêm khổ, nhiều người phải dắt díu nhau rời bỏ quê hương tha phương cầu thực. Người ở lại cũng gặp nhiều khó khăn, đất cát lại bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, trồng trọt đã khó lại thêm nạn cát bay, biển xâm lấn đất liền. Thấy vậy, năm 1986, ông bàn bạc với vợ con dựng lều ra ngoài biển để ở, với nguyện vọng trồng cây ven biển ngăn chặn thiên tai, giúp đỡ bà con.
Nói là làm, ông viết đơn xin chính quyền bàn giao đất trồng cây. Được cấp đất, ông mượn tiền mua cây giống phi lao. Bước đầu do số tiền ít ông chỉ trồng được khoảng 1 ha rừng phi lao, rồi dần dần, để dành được ít tiền ông lại mua cây con để trồng. Rồi nhiều khi khó khăn, không có tiền mua giống ông mày mò đi nhặt hạt phi lao về ươm cây để trồng.
Cứ thế, năm này qua năm khác, ngót nghét cũng đã 30, đến nay diện tích rừng phi lao của ông lên đến 10 hécta. Rừng cây trải dài ôm trọn cả một vùng quê hiền hòa, che chở cho người dân nơi đây được yên ổn làm ăn, ít phải chịu hậu quả của thiên tai.
Ông bảo, lúc đầu chưa có kinh nghiệm, cây con chết nhiều lắm, vừa tiếc, vừa buồn, ông không ăn nổi cơm, cả ngày cứ quanh quẩn bên vườn cây, gánh nước tưới liên tục, ấy thế mà cũng cứu được hơn nửa rừng cây con. Nhìn từng ngọn cây lớn lên mỗi ngày, niềm vui ngập tràn trong lòng người cựu chiến binh giàu ý chí.
Ông coi mỗi cây phi lao ở đây đều là con của mình, dù cây đã lớn, có thể thu hoạch nhưng ông cũng không nỡ chặt đi. Mỗi khi có bão, rừng cây xơ xác, gãy đổ, ông buồn mất mấy ngày, rồi lại cặm cụi ươm cây trồng thay thế.
Nhìn rặng phi lao bạt ngàn, phủ dài một vùng cát trắng bà con mới thấu hiểu được ý nghĩa việc làm của ông. Từ khi có rừng phi lao, người dân ở đây ăn nên làm ra, thiên tai, thiệt hại cũng ít đi, đất đai được ngăn chặn cát xâm lấn, được thau chua rửa mặn lại thêm màu mỡ.
Ai cũng yêu quý và biết ơn ông. Ông Phan Văn Bát, một người dân ở đây cho biết: “Ông Lán là một tấm gương tốt để chúng tôi noi theo. Ông trồng cây mà không nghĩ đến tiền bạc chi cả, lại vui vẻ, nhiệt tình, ai cũng quý”.
Suốt 30 năm gắn bó, rừng cây như người nhà của ông, dù con cái đã trưởng thành, mong muốn ông trở vào làng sống cùng gia đình nhưng ông vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Rừng phi lao đã thành nhà của ông, là nơi ghi dấu những kỷ niệm, năm tháng khổ cực và những niềm vui, hạnh phúc. Vì thế, ngày ngày người ta vẫn thấy bóng người cựu chiến binh già lụi cụi trong căn nhà lụp xụp, khi thì ươm cây trồng, khi thì làm hải đăng…Ông bảo, khi nào còn có sức ông vẫn còn trồng cây.
Trồng rừng vốn đã khó, giữ rừng lại càng khó hơn. Đêm xuống, giấc ngủ ông chập chờn, lo sợ bọn lâm tặc chặt phá cây. Ông kể, có lần phát hiện bọn lâm tặc, ông ra can ngăn, bị chúng đánh gãy mất 7 cái răng, và 1 ngón tay út. Lần khác, ông bị đánh cho ngất đi, có lúc chúng lại đánh con ông hoặc đập phá nhà cửa. Vừa tức, vừa buồn thế mà khi thủ phạm bị bắt, ông lại thương tình lên xin tha hoặc giảm án cho chúng.
Yêu rừng phi lao là thế, vậy mà khi có chính sách xây đê ven biển, ông sẵn sàng chặt 3 hécta rừng, gần 500 cây phi lao 5 tuổi để có chỗ xây đê. Ông mừng lắm, có đê biển vững chắc thì thiên tai bão lũ cùng không phải sợ như trước nữa. Ông còn tình nguyện giữ đê không lương. Suốt 8 năm nay ông làm việc thầm lặng, một mình trông coi đê. Hễ đê có bị sụt lún, hay rạn nứt ông lại lên báo chính quyền để tu bổ.
Ông Đậu Văn Liễu, chủ tịch mặt trận xã Xuân Hội cho biết: “Việc làm của ông Lán hết sức đáng trân trọng, đầy giá trị nhân văn. Từ khi ông Lán trồng rừng, chúng tôi cũng đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để ông phát huy và có những chính sách hỗ trợ thỏa đáng”.
Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn phi lao, ông Lán đăm chiêu: “Rừng cây này, không biết khi tôi khuất sẽ như thế nào nữa?”. Cả đời người gắn bó với nó, coi rừng là nhà, ông sợ người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà chặt bỏ rừng phi lao, tâm niệm cuối cùng ông cũng chỉ mong muốn có người sẽ thay mình bảo vệ rừng và phủ xanh thêm những vùng đất trống.
Chúng tôi ra về, biển và rừng cây dần xa tầm mắt, nhưng nơi xa đó, hình ảnh người cựu chiến binh giản dị, hiếu khách, ngày ngày cặm cụi bảo vệ rừng phi lao trải dài và ngư dân sẽ mãi ở trong tâm trí chúng tôi, tin rằng rừng cây của ông sẽ mãi được bảo vệ, che chở cho vùng quê hiền hòa… (Tiền Phong 31/7) đầu trang(
Ngày 30-7, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Sinh thái học miền Nam phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về bảo tồn loài vượn má vàng ở sườn đông nam cao nguyên Lang Biang.
Theo nghiên cứu của Viện Sinh thái học, hiện tại, Việt Nam có 6 loài vượn. Trong đó, loài vượn má vàng có khoảng 300 bầy, gần 1.000 cá thể phân bố phần lớn tại khu vực cao nguyên Lang Biang. Do tập tính sống chuyền trên cây, kết thành gia đình, thức ăn là trái cây, lá và côn trùng nên rất dễ bị tổn thương bởi tác động của ngoại cảnh, nhất là các dự án can thiệp vào khu vực sinh sống và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động tới nguồn thức ăn của vượn.
Vì thế, loài vượn má vàng có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có những giải pháp bảo tồn kịp thời. Vùng hành lang rừng Khánh Hòa giáp ranh các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận là nơi có thể liên kết để bảo vệ loài vượn má vàng và các loài quý hiếm khác.
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xung quanh việc bảo tồn loài vượn má vàng và các loài linh trưởng khác theo cơ chế phối hợp; đề xuất mở rộng Khu Dự trữ sinh quyển Lang Biang vừa được UNESCO phê chuẩn. (Báo Khánh Hòa 30/7) đầu trang(
Để vận chuyển gỗ về xuôi một cách trót lọt, các đối tượng lâm tặc dùng ghe thuyền chuyển gỗ ra giữa sông, chờ thủy điện xả nước thì vận chuyển đi.
Tin tức từ ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho biết, những ngày qua, dư luận người dân Quảng Nam hết sức bức xúc trước cảnh tượng hàng chục bè gỗ lậu khai thác trái phép được lâm tặc tập kết, lợi dụng thủy điện xả tràn để vận chuyển về xuôi giữa thanh thiên bạch nhật.
Trước sự việc trên, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và Hạt kiểm lâm huyện Hiệp Đức đã vào cuộc điều tra nguồn gốc số gỗ và truy tìm các đối tượng vận chuyển gỗ lậu.
Trước đó, vào ngày 29/7, lực lượng chức năng phát hiện dưới lòng sông Tranh đoạn qua thôn 4, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) có một khối lượng lớn gỗ đang được tập kết tại đây. Trong đó có ba điểm tập kết gỗ của lâm tặc tại hai bờ sông của khu vực bến Én, thôn 4.
Đến ngày 30/7, cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt được hơn 47 phách gỗ với khối lượng khoảng 7,3m3, chủ yếu gỗ thuộc nhóm V, nhóm VI.
"Số gỗ trên do lâm tặc dùng ghe thuyền chuyển gỗ ra giữa sông Tranh chờ thủy điện xả nước thì vận chuyển đi", ông Tuấn cho biết.
Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ số gỗ trên và tiếp tục trục vớt lòng sông khu vực này để kiểm tra xem còn gỗ lậu hay không.
Trước đó, vào lúc 23h ngày 11/7, trong lúc làm nhiệm vụ, kíp trực của Trạm kiểm lâm Dốc Kiền thuộc Hạt kiểm lâm Đông Giang (Quảng Nam) đã phát hiện ôtô mang BKS: 80B - 2973 do Trung sĩ Nguyễn Trung Dũng (SN 1979), thuộc Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ miền Trung - Tây nguyên, Cục C22 (Bộ Công an) điều khiển đang trên đường vận chuyển 47 phách gỗ nhóm 2 (tương đương 5,3m3) không có dấu búa kiểm lâm và không có giấy tờ hợp pháp. Đi cùng với tài xế Dũng là một Trung úy có tên Trần Thanh Tuấn.
Tuy nhiên, theo Thiếu úy Đặng Đức Hải, trực ban tác chiến của tiểu đoàn CSCĐ số 3, đơn vị không có ai tên Trần Thanh Tuấn mang quân hàm Trung úy. Hiện, toàn bộ số gỗ cùng chiếc xe vận chuyển gỗ nói trên đang được tạm giữ tại Trạm kiểm lâm Dốc Kiền, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Đời Sống Và Pháp Luật 1/8; Nhân Dân 1/8; Công An TP.Đà Nẵng 1/8; Người Đưa Tin 2/8) đầu trang(
Đại dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC đã biến vùng đất ven biển xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá) thành khu nghỉ dưỡng ở bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Đi liền với đó là diện tích không nhỏ đất rừng phòng hộ cũng biến mất. Nhưng đến giờ, khó có thể biết cụ thể bao nhiêu hécta đất rừng phòng hộ ở xã này đã “ra đi” cùng đại dự án này.
Ông Trần Văn Minh - Trưởng khu phố Quang Giáp, P.Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn - cho hay, trước kia, dọc bãi biển là ngút ngàn rừng phi lao chắn sóng. “Đó là rừng phòng hộ bảo vệ bà con bao đời nay” - ông Minh nói. Theo ông Minh, do điều kiện thiên nhiên, diện tích rừng luôn có sự biến đổi. Năm 2012, nước biển dâng làm mất 13,5ha phi lao, 25,23ha đất rừng phòng hộ bị nước biển xâm thực.
Đại dự án làm sân golf, khu resort, khách sạn, biệt thự sinh thái của Cty CP Tập đoàn FLC đã ôm trọn vùng đất ven biển xã Quảng Cư. Số liệu của UBND xã này cho hay, tổng dự án của FLC tại Sầm Sơn là 201ha, xã đã bàn giao cho FLC đưa vào sử dụng 140ha của 220 hộ, chủ yếu là đất thuỷ sản và rừng phòng hộ, còn hơn 60ha của 480 hộ đang tiến hành kiểm kê, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 để FLC triển khai công trình khu vui chơi giải trí.
Về đất rừng phòng hộ giao cho FLC, cả ông Vũ Thanh Trường - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND xã Quảng Cư, cũng như ông Nguyễn Thế Thái - cán bộ địa chính xã - đều không đưa ra con số cụ thể nào. “Nó khoảng chừng gần 20ha gì đó” - ông Trường nói. Ông Thái từ chối đưa ra con số cụ thể với lý do “mới được điều chuyển về làm địa chính nên chưa nắm rõ”.
Các cán bộ Phòng TNMT thị xã Sầm Sơn cũng có cách trả lời tương tự. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó phòng TNMT - loanh quanh không cho biết cụ thể diện tích đất rừng phòng hộ đã giao cho FLC là bao nhiêu. Trước sự kiên trì của phóng viên, ông Hiếu đành chỉ đạo nhân viên tìm hồ sơ lưu về đất rừng phòng hộ ven biển.
Sau một hồi loay hoay, nhân viên này sang báo cáo là “cho đơn vị khác mượn rồi”. Ông Hiếu khuyên phóng viên sang Ban Quản lý dự án của UBND thị xã Sầm Sơn. PV gọi điện liên lạc, không vị lãnh đạo nào của ban này đồng ý cung cấp thông tin.
Ngày 8.12.2014, Sở NNPTNT Thanh Hoá đã có tờ trình số 270/TTr-SNNPTNT gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực hiện dự án khu resort tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn. Theo đó, tổng diện tích rừng phòng hộ đề nghị chuyển đổi chỉ là 11,57ha.
Theo tờ trình này, đây là diện tích đất có rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; rừng được trồng từ 1992-1997 trước kia do dự án PAM 4034 tài trợ và dân tự trồng bổ sung. Cây trồng chủ yếu là phi lao.
Tuy nhiên, con số cung cấp cho Báo Lao Động ngày 26.5.2015 của Phòng Quản lý bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm của sở này lại cho thấy, “hiện tại diện tích rừng quy hoạch phòng hộ xã Quảng Cư: 120.4ha. Trong đó, diện tích có rừng (phi lao) 70,05ha; diện tích chưa có rừng: 50,35ha”.
Theo ông Nguyễn Thế Thái - cán bộ địa chính xã Quảng Cư - diện tích đất rừng phòng hộ của toàn xã sau khi triển khai dự án của FLC chỉ còn 9ha. Vậy hơn 110ha (120-9) đất rừng phòng hộ được xử lý ra sao?
Ngay chính con số thể hiện trên các trích lục bản đồ giao đất cho FLC cũng đầy mâu thuẫn. Tổng hợp diện tích rừng phòng hộ đánh dấu đỏ, tức là đã có quyết định thu hồi ở 3 tờ trích lục bản đồ: 107, 1094 và 1928 (chưa kể trích lục số 1532) là 19,9ha.
Vậy nhưng nếu cộng tất cả các thửa được đánh dấu RPT (ký hiệu rừng phòng hộ) ở 3 tờ trích lục này con số đã là trên 43ha.
Trên thực địa, Tập đoàn FLC đã thi công các công trình trải dài ven biển, không còn một mét vuông nào bỏ trống. Vậy hàng chục hécta đất rừng phòng hộ chưa giao nhưng FLC đã thi công?
Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai 2013 thì với việc chuyển đổi 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì UBND cấp tỉnh mới có quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được hướng dẫn chi tiết tại khoản 2, Điều 68 Nghị định 43/2014 ngày 15.5.2014 của Chính phủ.
Theo đó, nếu việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ ở xã Quảng Cư cho Tập đoàn FLC triển khai dự án bất động sản dưới 20ha thì UBND tỉnh Thanh Hoá có quyền ra quyết định. Nếu trên 20ha, phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng mới được triển khai.
Như vậy, số liệu về diện tích đất rừng phòng hộ ở xã Quảng Cư giao cho Tập đoàn FLC triển khai dự án bất động sản cứ “nhảy múa” là do các cơ quan quản lý không thống nhất hay cố tình để né thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ? (Lao Động 31/7) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
31/7, lễ ký kết “Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển dự án mắc ca” giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Công ty cổ phần Him Lam đã diễn ra tại viện WASI - 53 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Việc hợp tác này là một bước đi chiến lược quan trọng trong việc xây dựng và triển khai Dự án mắc ca của Him Lam, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông – lâm nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên.
Mục tiêu và nội dung hợp tác tập trung vào 5 vấn đề chính: (1) Xây dựng đề án phát triển cây mắc ca giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2025. (2) Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây giống chất lượng cao. (3) Hợp tác và chuyển giao công nghệ khoa học, kỹ thuật. (4) Phối hợp quy hoạch vùng trồng cây mắc ca tại Tây Nguyên. (5) Nghiên cứu chế biến thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất từ mắc ca.
Mặt khác, Him Lam cam kết hỗ trợ viện WASI trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực góp phần xây dựng WASI trở thành một đơn vị sự nghiệp khoa học có vị thế lớn mạnh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.
Được biết, Công ty Cổ phần Him Lam đang từng bước chuyển dịch sang lĩnh vực nông – lâm nghiệp, với định hướng phát triển dự án mắc ca tại các tỉnh Tây Nguyên, là một ngành phát triển bền vững theo mô hình kết nối 4 “nhà”: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Theo đó, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chất lượng cây giống, phát triển kĩ thuật chăm sóc... là một trong những yếu tố được ưu tiên hàng đầu đối với dự án mắc ca của Him Lam.
Để làm được điều này, Him Lam đã bắt tay vào công tác khảo sát, quy hoạch vùng trồng, nghiên cứu khoa học, chọn cây giống, áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Tây Nguyên.
Với nền tảng bài bản và khoa học như vậy, Him Lam tự tin có được cây giống cho năng suất cao, có giá trị kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người dân. Từ đó giúp người dân có cái nhìn đúng đắn và xác thực về giá trị kinh tế của cây mắc ca. (Nông Nghiệp Việt Nam 31/7; Kinh Tế Nông Thôn 31/7) đầu trang(
Trước thông tin ngày 1/8, Hà Nội sẽ thay thế, trồng mới cây lát hoa tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, nhiều nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành về cây lâm nghiệp cho rằng, cây lát hoa là một loại gỗ quý, “xuất thân” ở trong rừng, nên nếu đem trồng ở nội thành Hà Nội thì cần phải dành thời gian kiểm nghiệm và đánh giá định kỳ.Trao đổi với phóng viên VietnamPlus trước ngày trồng mới cây lát hoa tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp cho biết, vừa qua Sở Xây dựng Hà Nội đã có cuộc họp, mời và hỏi ý kiến một số chuyên gia của Hội. Theo ý kiến các chuyên gia của Hội thì cây sấu trồng phù hợp hơn, tuy nhiên Sở Xây dựng đã chọn cây lát hoa.
“Đây là quyền của Hà Nội, họ cũng đã hỏi ý kiến các chuyên gia nên cá nhân tôi không phản đối. Tuy nhiên, cây lát hoa nó vốn ‘xuất thân’ ở rừng nên nếu đưa ra trồng ở nội thì cần phải có sự thử nghiệm. Nếu thuận lợi thì trồng, nhưng từ trước tới nay, cây lát cổ thụ trồng ở Hà Nội rất ít, mà phần lớn là trồng cây xà cừ và cây sấu…,” ông Đăng chia sẻ.
Còn ông Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm bảo tồn thực vật, thuộc Liệp hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng, lần này Sở Xây dựng Hà Nội đã làm kín kẽ hơn. Họ cũng đã hỏi ý kiến của các nhà khoa học.
Theo ông Hiệp, sở dĩ Hà Nội chọn trồng mới cây lát hoa là vì cây lát mọc nhanh, thân thẳng, tán rộng hình cầu, gỗ tốt, ít bị mối mọt và chống chịu được với mưa bão. Vì thế, nhân mùa mưa, đang có cây nên Hà Nội đã quyết định chọn trồng cây lát hoa.
“Theo tôi, trồng cây lát hóa chắc là phù hợp, bởi lẽ Hà Nội đã trồng thử nghiệm tại một số tuyến đường như Láng Hòa lạc, đường lên cầu Nhật Tân ra sân bay Nội Bài. Nếu giống cây này phát triển tốt, họ mới đi đến quyết định chọn trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh,” ông Hiệp nói.
Tuy nhiên, ông Hiệp cũng lưu ý, cây lát hoa là giống cây gỗ quý, mới được trồng thử nghiệm trong thời gian ngắn nên cần phải trồng đúng kỹ thuật. Khi trồng phải bóc vỏ bầu ra (vỏ bảo vệ bầu cây) để rễ cây có thể hút nước, bám sâu vào đất; tránh trường hợp cây bị chết như hàng loạt cây mỡ héo khô đã trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Ở một góc nhìn khác, giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng cây di sản cũng cho khẳng định, ông không phản đối việc Hà Nội chọn trồng cây lát hoa. Tuy nhiên, theo cá nhân ông thì giống cây này không thật sự phù hợp với thổ nhưỡng ở Hà Nội.
“Từ trước tới nay, cây lát cũng xuất hiện rất ít tại thủ đô. Vì thế, tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng Hà Nội nên cho trồng thử nghiệm ở một vùng, khu vực hẹp để kiểm nghiệm, chứ đem trồng đại trà thì không ổn. Như cây mỡ đã trồng là một ví dụ,” ông Huỳnh khuyến nghị.
Cùng chung quan điểm, một chuyên gia kỳ cựu về cây lâm nghiệp thuộc Hội đồng cây di sản Việt Nam thận trọng bảo: “Hà Nội cứ trồng thử nghiệm đi, nếu cây lát hoa phát triển tốt thì chọn, chứ như cây mỡ vừa qua trồng là rất dở.”
Vị chuyên gia này cũng lưu ý, việc trồng cây trên các tuyến phố cần phải thận trọng vì nó tạo vẻ đẹp cho phố phường và quyền lợi của người dân Hà Nội.
“Trong trường hợp quyết định trồng cây lát thì phải được chăm sóc đúng kỹ thuật, tỉa cành nghiêm túc. Sau một thời gian, cơ quan chức năng cần phải triển khai kiểm nghiệm, đánh giá lại. Trong việc này, nếu Hà Nội làm tốt thì cây sẽ không bị gãy đổ, gây nguy hiểm,” ông nói. (Vietnam + 1/8) đầu trang(
Khi bán gỗ, Công ty Tám Oanh ghi bớt số lượng so với thực tế, có khi lại ghi bớt giá và khối lượng..., tiền chênh ước tính hơn 120 tỷ đồng được để ngoài sổ sách, chuyển vào tài khoản cá nhân không đăng ký với cơ quan thuế.
Hoàng Thị Oanh (Phó giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh) ngày 30/7 đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt do tình nghi công ty có dấu hiệu trốn thuế 120 tỷ đồng trong 4 năm qua. Ông Cao Đức Tám (Giám đốc, chồng bà Oanh) không bị bắt nhưng đã thừa nhận doanh nghiệp Tám Oanh có hành vi trốn thuế và tẩu tán tài liệu.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An) cho biết, Công ty Tám Oanh bị nghi ngờ khi bán gỗ cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đã ghi hóa đơn đúng số lượng nhưng giá và số tiền thanh toán thấp hơn thực tế. Hoặc khi bán không xuất hóa đơn mà giả mạo hợp đồng thuê bãi, thuê kho ở các tỉnh nhằm mục đích vận chuyển gỗ ra bán. Một mánh khác là ghi trên hóa đơn đúng giá bán nhưng lại bớt số lượng gỗ so với thực tế...
Cảnh sát cho rằng những việc làm trên được thực hiện rất kín kẽ nhằm trốn thuế VAT 10% và thuế thu nhập doanh nghiệp 20-25%. "Bên mua là bên B và chuyển cho bên bán là A (công ty Tám Oanh). Theo yêu cầu của bên A sau khi nhận lâm sản xong thì phải thống nhất với nhau trong 3 cách trên", Trưởng phòng cảnh sát kinh tế cho hay.
Cơ quan điều tra cho hay đã có chứng cứ về việc tiền chênh lệch được bỏ ngoài sổ sách và được chuyển vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo công ty. Và cũng để che giấu các việc làm này, công ty liên tục thay kế toán trưởng.
Theo cơ quan điều tra, nếu kiểm tra trên sổ sách hóa đơn chứng từ thì khó phát hiện dấu hiệu trốn thuế. "Chỉ có điều tra sâu, quá trình theo dõi mất nhiều thời gian mới làm rõ được việc này", đại tá Thiêm nói.
Ông đánh giá việc bắt Oanh và khám xét Công ty Tám Oanh là "phát súng" đầu tiên trong chuyên án lớn phanh phui hàng loạt hành vi trốn thuế tại Nghệ An. Hiện, cơ quan điều tra đã khoanh vùng gần 90 doanh nghiệp trên địa bàn, nghi mỗi đơn vị gian lận thuế 20-30 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 30/7, gần 30 cảnh sát kinh tế hóa trang của Công an tỉnh Nghệ An ém sát ngôi nhà riêng 3 tầng của vợ chồng Oanh ở huyện Diễn Châu. Khi phát hiện xe ôtô và xe máy nghi chở nhiều bao tài liệu khỏi nhà, nghi có dấu hiệu tẩu tán, trinh sát đã chặn lại. Ập vào nhà, công an bắt quả tang vợ chồng gia chủ cùng kế toán đang có hành vi đốt tài liệu, háa đơn. Lệnh khám xét được thực thi.
Tại cơ quan điều tra, bà Oanh không thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu. "Tôi nỏ hiểu về luật thuế nên không hiểu cái nào đúng cái nào sai trong đống giấy tờ này..", người đàn bà 44 tuổi bị tạm giữ khai.
Theo cảnh sát, Công ty Tám Oanh đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ nhập từ Lào về, sau đó được chế biến rồi xuất khẩu trong nước và sang Trung Quốc. Đây là công ty được đánh giá là hoạt động lớn với nhiều công nhân. Năm 2014, công ty từng bị phạt hành chính, truy thu gần 420 triệu đồng qua lần thanh tra việc chấp hành thuế và hóa đơn 2012-2013. (VnExpress 31/7) đầu trang(
Ngày 1/8, hơn 200 đoàn viên công đoàn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông và huyện Đắk Song đã tiến hành trồng mới hơn 24.000 cây thông nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ và phát triển rừng cảnh quan Quốc lộ 14.
Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cũng kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Đắk Song cũng như toàn tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng cũng như các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Sau chương trình phát động, hơn 200 đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng hơn 24.000 cây thông nhỏ tại 29 điểm trên 15 ha đất rừng thông phòng hộ cảnh quan dọc Quốc lộ 14 trước đây bị người dân tàn phá và xâm lấn.
Rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 được trồng từ những năm 1978 - 1979 với diện tích ban đầu trên 400 ha. Ngoài chức năng phòng hộ, rừng thông này còn tạo cảnh quan đẹp cho cả đoạn đường dài gần 30 km dọc theo Quốc lộ 14 từ huyện Đắk Song đi thị xã Gia Nghĩa. Tuy nhiên, thời gian qua, rừng thông bị người dân chặt phá, lấn chiếm để xây dựng nhà ở, lều lán, trồng các loại cây công nghiệp...
Việc trồng lại rừng tại các khu vực bị lấn chiếm nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng của ngành nông nghiệp cũng như tỉnh Đắk Nông trước tình trạng rừng bị xâm lấn nghiêm trọng thời gian qua. (Dân Trí 2/8) đầu trang(
Nghị quyết 62 của Quốc hội khoá XIII, năm 2013 (về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thuỷ điện) đã đặt ra yêu cầu đến hết năm 2015 phải trồng lại rừng của tất cả các thủy diện đang vận hành với tổng diện tích là hơn 15 nghìn ha. Tuy nhiên, hiện nay việc trồng rừng thay thế đang bị chậm tiến độ ở mức báo động và khó có thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Theo rà soát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), cả nước hiện nay có 179 dự án thuỷ điện và đã chuyển đổi 15.165ha rừng, hết tháng 5/2015 trồng mới được 3.416ha.
Những địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014 gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum. Trong khi một số địa phương có diện tích trồng rừng thay thế lớn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện như: Lai Châu, Thanh Hóa Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Phước...
Nhìn vào con số thống kê trên có thể thấy, việc trồng rừng thay thế của các dự án thuỷ điện mới chỉ đạt khoảng trên 1/5 kế hoạch. Trong khi đó, từ nay đến hết năm chỉ còn 5 tháng nữa, như vậy chắc chắn mục tiêu trồng lại 15.165ha rừng không thể hoàn thành.
Tại cuộc họp trực tuyến giữa các tỉnh với Bộ NN&PTNT về vấn đề trồng rừng thay thế diễn ra cuối năm 2014, 26 tỉnh có liên quan cũng đã cam kết đến hết năm 2015 sẽ trồng thay thế 7.787ha, riêng 2 tỉnh Lai Châu và Đắk Nông xin chuyển 3.962ha sang năm 2016 vì không kịp thực hiện.
Tìm hiểu tại Lai Châu được biết, năm 2014 trên địa bàn tỉnh có 9 công trình thủy điện được xây dựng với tổng diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng là khoảng xấp xỉ 2.500ha. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có Thủy điện Sơn La và Lai Châu mới thống nhất được diện tích rừng trồng thay thế, còn lại các dự án khác vẫn dậm chân tại chỗ. Vì thế, việc trồng lại rừng thay thế vẫn đang nằm trên kế hoạch và chưa thể triển khai.
Tương tự, tại Thanh Hóa, năm 2014, toàn tỉnh có khoảng hơn 3.400ha rừng chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong đó, quá nửa là diện tích rừng chuyển đổi để phục vụ các dự án thủy điện như: Trung Sơn, Hồi Xuân (huyện Quan Hóa); Dốc Cáy (huyện Thường Xuân); Bá Thước 1 và 2, Trí Nang (huyện Lang Chánh)... thế nhưng cho đến nay hầu như chưa có đơn vị nào thực hiện nghiêm túc trồng lại diện tích rừng đã lấy đi.
Vậy đâu là nguyên nhân dân đến sự chậm trễ trên? Lý do mà hầu hết các chủ đầu tư đều viện dẫn cho việc chậm trễ đó là việc rà soát lập phương án trồng rừng thay thế mất nhiều thời gian, phương án... Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những lý do phụ, còn trên thực tế, tình trạng một số chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện không hết trách nhiệm, thậm chí còn xuất hiện tình trạng chây ỳ là nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ trồng rừng thay thế bị chậm...
Năm 2013, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã nêu rất cụ thể. Theo đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang làm thủy điện chỉ được thực hiện khi có phương án trồng rừng thay thế. Với phương án diện tích trồng rừng thay thế ít nhất phải bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng theo quy định nếu địa phương hết quỹ đất.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất ít chủ đầu tư dự án thủy điện lập phương án diện tích trồng rừng thay thế hoàn chỉnh trước khi tiến hành lấy đất rừng. Sở dĩ dẫn đến tình trạng trên một phần là do chính quyền địa phương nhiều nơi như: Lai Châu, Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Phước... còn chưa sát sao trong kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh quá trình thực hiện trồng rừng thay thế đối với các chủ dự án thủy điện; nhận thức về trồng rừng thay thế còn thiếu nhất quán nên thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm.
Thêm vào đó, tình trạng đồng ý cho chủ dự án nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cũng là kẽ hở tạo điều kiện cho chủ đầu tư né tránh trách nhiệm trồng rừng thay thế. Do không có quỹ đất để trồng rừng thay thế nên số tiền nộp vào quỹ cũng khó giải ngân; Nhiều chủ đầu tư dự án cho đến nay vẫn còn chưa biết trồng bù rừng ở đâu, cây gì, nguồn vốn như thế nào...
Về vấn đề trồng rừng thay thế, đại biểu Quốc hội Trương Văn Vở, tỉnh Đồng Nai đã rất gay gắt khi chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Ông đề nghị Bộ trưởng làm rõ hai năm chỉ trồng 3.416ha thì trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu? địa phương đến đâu? giải pháp như thế nào? Đây là câu hỏi mà cử tri rất quan tâm vì với tiến độ trồng bù lại rừng như hiện nay cho thấy các địa phương và chủ dự án vẫn đang chậm trễ, thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ về việc trồng rừng thay thế.
Khi chậm trồng rừng thay thế, người dân là đối tượng chịu tác động, thiệt thòi trực tiếp đến sinh kế. Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Văn Pùn, dân tộc Thái ở xã Hua Chai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Khi thuỷ điện Sơn La tích nước, nhiều hộ dân chúng tôi đã phải rời đi nơi khác để nhường mặt bằng cho dự án. Theo đó, nhà cửa, nương rẫy, rừng đã bị ngập nước. Đối với người dân chúng tôi, rừng rất quan trọng, bởi vì đó không chỉ là nơi để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống hằng ngày mà rừng còn giữ nước, chống lũ quét.. Do vậy, nếu thiếu rừng chúng tôi rất khó để sinh sống.
Chia sẻ của anh Pùn cũng là tâm tư của đa số đồng bào DTTS tại những nơi có dự án thuỷ điện xây dựng. Do đó, với những chủ đầu tư, doanh nghiệp cố tình hoặc chây ì không thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này, đã đến lúc chính quyền các địa phương, cũng như Bộ Công thương cần kiên quyết xử lý theo hướng rút giấy phép hoạt động của doanh nghiệp hoặc đề nghị EVN không mua điện của dự án thuỷ điện để làm gương, chấn chỉnh việc trồng rừng thay thế..
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho hay: “Trách nhiệm trồng rừng thay thế trước hết thuộc về các doanh nghiệp. Hai là thuộc về các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án giải quyết về đất đai, đôn đốc. Ba là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành thông tư. Chúng tôi dã ban hành từ năm 2013, chúng tôi có chỉ thị, đã họp nhiều lần với các tỉnh, đã cử các đoàn công tác đi kiểm tra, có danh mục từng dự án và đôn đốc. Tuy nhiên, đến nay kết quả đạt được rất chậm, trước hết đó là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã đôn đốc thiếu quyết liệt. Sau kỳ họp thứ 8 chúng tôi đã làm rất quyết liệt và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần đó để khắc phục những hạn chế, yếu kém đồng thời phát huy tối đa trách nhiệm của những đơn vị, dịa phương có liên quan trong vấn đề trồng rừng thay thế”. (Dân Tộc Và Phát Triển 29/7) đầu trang(
Hội thảo Kỹ thuật tổng kết Dự án “Quản lý Rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW)” được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 30-31/7.
SUSFORM-NOW là một dự án hợp tác kỹ thuật do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, được thực hiện tại tỉnh Điện Biên từ năm 2010 đến năm 2015.
Dự án đã xây dựng Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên Rừng Cấp tỉnh (PFMS) có sử dụng máy tính bảng với mục tiêu nhân rộng hệ thống này trên toàn quốc trong tương lai. Dự án cũng đã nâng cao nhận thức của người dân về việc quản lý rừng, khuyến khích người dân địa phương tham gia vào việc quản lý rừng, đồng thời cung cấp các đầu vào và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động quản lý rừng và nâng cao sinh kế tại các bản.
JICA dự kiến sẽ phổ biến việc xây dựng PRAP tại 3 tỉnh lân cận của vùng Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) và Lâm Đồng để mở rộng quy mô của sáng kiến này. (Thời Báo Ngân Hàng 31/7) đầu trang(
TS Võ Đình Sơn, chuyên gia về trăn cho biết, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 64.000 tấm da trăn gấm (trăn mắt lưới) và 100.000 tấm da trăn đất, chiếm khoảng 30% thị phần da trăn của thế giới.
Việt Nam cũng là nước duy nhất xuất khẩu da trăn nuôi tại các trại nuôi với mục đích thương mại. Các trại nuôi trăn tập trung chủ yếu ở TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và thức ăn phù hợp với việc nuôi trăn quy mô lớn. Theo con số ước tính, số lượng trăn nuôi ở Việt Nam khoảng hơn 200.000 con.
Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, có khoảng 20 hộ dân, doanh nghiệp nuôi trăn, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi, với khoảng 25.000 con trăn các loại, trong đó có 20.000 con trăn thương phẩm có thể xuất bán. Ông Cao Trần Thịnh ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM nuôi gần 8.000 con trăn đất. Trại nuôi trăn của ông Lê Văn Hiền xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cũng nuôi 3.250 con trong đó có trên 1.000 con trăn gấm.
Các trại nuôi trăn quy mô lớn thường tập trung tại các tỉnh ĐBSCL, tuy nhiên việc xuất khẩu da trăn của nhiều trang trại phải dựa vào các doanh nghiệp tại TPHCM do có cơ hội tiếp cận được các đầu mối xuất khẩu ở nước ngoài. Nông dân phần lớn vẫn xuất đi Trung Quốc do thị trường này không kén chọn chất lượng. Thậm chí thương lái Trung Quốc sang tận Việt Nam mua trăn, làm thịt tại chỗ lấy da, mật, xương, còn mỡ, thịt bán cho người dân địa phương.
Chủ một trại trăn ở Bạc Liêu cho biết, giá thời điểm hiện nay khoảng 150.000 - 180.000 đồng/kg trăn thịt loại nguyên con. Tuy nhiên, giá trị nhất là bộ da, tùy theo kích thước, hoa văn, chất lượng da mà có giá trị cao hay thấp. Một con trăn 20kg cho bộ da chiều dài 3m, có thể bán được 1 - 2 triệu đồng mỗi mét.
Theo đánh giá của các chuyên gia, một bộ da thô giá trung bình trên thị trường khoảng 100 USD. Sau khi sơ chế giá thành lên 110 USD, còn da trăn sau khi thuộc, thành phẩm bán được 220 USD.
Nhưng khi trở thành sản phẩm thương mại, tấm da trăn có giá tới 6.160 USD, hơn 61 lần. “Singapore là một điển hình nhập da thô xuất da thành phẩm. Họ nhập da trăn thô từ Việt Nam và các nước trong khu vực, sau đó chế biến thành phẩm rồi bán cho các tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới, thu lợi nhuận hàng chục lần hơn nơi xuất xứ của bộ da trăn”, TS Ngô Văn Trí, Viện Sinh học nhiệt đới, cho biết.
Theo các nông dân nuôi trăn, dù nuôi trăn từ những năm 1980, nhưng đến nay chúng ta vẫn chỉ xuất thô. (Tiền Phong 11/8) đầu trang(
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch lâm viên xanh núi Bà Hỏa, TP Quy Nhơn giai đoạn 2015- 2025.
Theo đó, quy hoạch diện tích rừng và đất lâm nghiệp khu vực núi Bà Hỏa, thuộc địa bàn phường Đống Đa, Lê Hồng Phong, Ngô Mây và Quang Trung, TP Quy Nhơn với quy mô 230 ha. Kinh phí thực hiện hơn 354 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015. Công trình do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, Chi cục Lâm nghiệp làm đại diện chủ đầu tư và thực hiện trong năm 2015.
Việc quy hoạch lâm viên xanh núi Bà Hỏa nhằm làm cơ sở hình thành hệ thống cây xanh trên núi Bà Hỏa có tác dụng phòng hộ, có cấu trúc hợp lý, góp phần tôn tạo cảnh quan xanh, đẹp cho thành phố. Hệ thống cây xanh được thiết lập sẽ là nơi phục vụ lợi ích công cộng; là tiền đề cho phát triển du lịch sinh thái rừng. Đồng thời, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phát triển cây xanh và phòng cháy, chữa cháy rừng. (Báo Bình Định 31/7; Sài Gòn Giải Phóng 31/7) đầu trang(
Ngày 30/7, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) đã tổ chức bán đấu giá lô gỗ, củi là sản phẩm thu hồi thuộc đề án cải tạo thay thế cây xanh trên một số tuyến phố Hà Nội, do Chi cục Quản lý công sản (Sở Tài chính) ủy quyền.
Theo đó, tài sản bán đấu giá gồm 144,669m3 gỗ các loại và 34,168m3 củi các loại, với tổng giá khởi điểm cả lô gần 386 triệu đồng. Toàn bộ số gỗ, củi này đang được bảo quản tại kho của 7 đơn vị tham gia đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố.Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Trần Mai Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản cho biết, sau khi có kết luận thanh tra về việc cải tạo, thay thế cây xanh, UBND TP đã đồng ý cho bán đấu giá số gỗ thu được trong quá trình cải tạo, thay thế cây xanh. Có nhiều đơn vị đăng ký, tuy nhiên, chỉ có 3 đơn vị tới tham gia đấu giá.
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Mạnh Cường (Số 43, Quốc lộ 5, Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã trúng lô đấu giá gỗ, củi trên với số tiền 389 triệu đồng.Trước đó, ngày 23/7, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản đã tổ chức bán đấu giá 3 lô gỗ, củi là sản phẩm thu hồi thuộc đề án cải tạo thay thế cây xanh trên một số tuyến phố Hà Nội (đợt 1) với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng.
Theo ông Trần Mai Long, tới đây, Trung tâm tiếp tục đấu giá lô gỗ, củi bị đổ gãy, thu hồi từ đợt dông lốc xảy ra trên địa bàn Hà Nội, đang được lưu giữ tại Công viên Bách Thảo. (Kinh Tế Và Đô Thị 31/7) đầu trang(
Ngày 07/7/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 168/2015/NQ-HĐND quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phạm vi áp dụng ở những khu vực trồng Sâm Ngọc Linh được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2020.
Cụ thể là khu vực trồng sâm Ngọc Linh theo quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, trong đó tập trung ở các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang; bảo tồn tự nhiên trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và bảo tồn chủ động từ nguồn gây trồng tại khu vực do Trạm Dược liệu Trà Linh thuộc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam quản lý; những vùng di thực Sâm Ngọc Linh tại các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang sau khi đã được các cơ quan chuyên môn kiểm định, chứng nhận chất lượng sâm và đảm bảo các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng...).
Đối tượng áp dụng Nghị quyết là các hộ gia đình (đã đăng ký thành nhóm hộ) có hộ khẩu thường trú tại các địa phương trong phạm vi hỗ trợ, có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng sâm, đảm bảo các quy định về điều kiện được hỗ trợ; Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam; Trại Sâm Tắc Ngo thuộc UBND huyện Nam Trà My và các tổ chức kinh tế trong nước khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, có nhu cầu trồng và phát triển Sâm Ngọc Linh.
Theo Nghị quyết, thời hạn cho thuê môi trường rừng là 25 năm (tính cho 3 chu kỳ sinh trưởng của cây Sâm). Ngoài ra, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ miễn tiền thuê đất rừng và miễn tiền thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh đối với một số đối tượng cụ thể.
Bên cạnh các quy định về cho thuê môi trường rừng, Nghị quyết cũng quy định về việc quản lý, bảo vệ ở những khu vực trồng Sâm; bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh gắn với bảo vệ và phát triển rừng, môi trường sinh thái, đồng thời vận động các hộ, nhóm hộ không được bán Sâm khi chưa đến tuổi khai thác. (Ban Xúc Tiến Đầu Tư Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tỉnh Quảng Nam 31/7) đầu trang(
Dạy cho người dân biết cách trồng rừng. Giúp thu nhập của người dân tăng lên từ 30 đến 40% so với trồng rừng tự phát. Đó là những gì mà dự án phát triển Lâm nghiệp do Ngân hàng thế giới tài trợ vốn mang lại cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 6 tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam trong 10 năm qua.
Năm 2015 này dự án đã khép lại, song bằng nguồn vốn vay vòng, dự án sẽ tiếp tục mở ra cơ hội cho hàng ngàn hộ nghèo ở miền Trung có cơ hội thoát nghèo và nâng cao thu nhập từ dự án này. (VTV Phú Yên 31/7) đầu trang(
Ngày 31-7, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2015.
7 tháng qua, tổng thu ngân sách của xã Ninh Tây đạt hơn 3,3 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch. Toàn xã gieo trồng 120ha lúa đông xuân, sản lượng thu hoạch đạt 456 tấn; trồng 2.207ha mía, sản lượng đạt gần 106.000 tấn. Xã đã thực hiện trợ giá, trợ cước bằng tiền mặt cho 272 người nghèo với số tiền hơn 40 triệu đồng; đầu tư 40 giếng đào cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số...
Đến nay, xã đạt 6/19 chỉ tiêu nông thôn mới. Lãnh đạo xã Ninh Tây kiến nghị: UBND tỉnh xem xét mức trợ cấp phù hợp hơn cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; có phương án quản lý rừng căm xe trên địa bàn xã hiệu quả hơn; xem xét đầu tư hồ chứa nước và hệ thống kênh mương để cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp khu vực phía nam xã; có chính sách hỗ trợ trồng rừng, chuyển đổi cây trồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số...
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chiến Thắng giao Sở Nội vụ xem xét, trình HĐND tỉnh có hướng điều chỉnh mức trợ cấp cho phù hợp với cán bộ không chuyên trách cấp xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở liên quan phối hợp tìm phương án quản lý tốt rừng căm xe tại xã Ninh Tây; có phương án chuyển đổi cây mía sang loại cây khác phù hợp với đất ở Ninh Tây.
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, khảo sát việc xây dựng hồ chứa nước ở phía nam xã Ninh Tây; đầu tư nguồn nước sạch cho người dân; lập dự án xây dựng đường vào thôn Sông Búng... (Báo Khánh Hòa 31/7) đầu trang(
Ngày 30-7, Tổ công tác kiểm kê rừng TP Hà Nội đã bàn giao kết quả điều tra và thống nhất tiến độ thực hiện kiểm kê rừng tại các huyện, thị xã có rừng và chủ rừng năm 2015.
Tại hội nghị, 7 huyện, thị xã có rừng và các đơn vị chủ rừng cấp 2 gồm: Vườn Quốc gia Ba Vì, Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội, Ban quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn và Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô đã được Tổ công tác kiểm kê rừng thành phố và đơn vị tư vấn trung ương hướng dẫn cách kiểm kê đạt hiệu quả nhất. Sau hội nghị, tổ kiểm kê rừng các huyện và chủ rừng cấp 2 sẽ lập tiến độ thực hiện và triển khai kiểm kê rừng.
Thời gian hoàn thành và bàn giao kết quả kiểm kê về Tổ kiểm kê thành phố chậm nhất là ngày 30-8 đối với các đơn vị: Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và ngày 15-9 đối với các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức.
Ngoài ra, đối với chủ rừng nhóm 2, khi tiến hành kiểm kê phải phối hợp với UBND các huyện, xã trên địa bàn để thống nhất kết quả kiểm kê, tránh sự chồng chéo và bảo đảm tiến độ đề ra. (Hà Nội Mới 31/7) đầu trang(
Đó là câu chuyện về ông Ngô Xuân Đồng, xóm Hải Lộc, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Với mô hình trang trại tổng hợp, mỗi năm ông có khoản thu 500 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 200 triệu đồng.
Năm 1986, ông Đồng xuất ngũ trở về quê làm kinh tế. Cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa vào vài sào lúa, năm được năm mất nên vô cùng khó khăn. Theo chủ trương của Nhà nước, ông quyết định dắt vợ con vào rừng khai hoang, lập nghiệp.
Vợ chồng ông làm đêm làm ngày, khai khẩn được 6ha đất để trồng trọt, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn, gà. Diện tích đất đồi liên tục được ông khai hoang và trồng mía đường, keo lai. Ban đầu vốn ít lại “non” kinh nghiệm, ông Đồng chỉ dám chăn nuôi nhỏ lẻ. “Tôi thấy, làm việc gì cũng cần kiên trì. Tôi tìm đến một số hộ chăn nuôi lớn trong vùng để học hỏi. Rồi tôi tìm kiếm sách báo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Có kiến thức, tích lũy được kinh nghiệm, tôi liền áp dụng vào trang trại của gia đình và thành công…”- ông Đồng nhớ lại.
Có lãi, ông Đồng mở rộng quy mô, tăng thêm số lượng gà trong đàn và số lứa nuôi trong năm. Thời điểm ông Đồng nuôi nhiều nhất lên tới gần 3.000 con gà/lứa, năm 4 lứa. Nuôi gà thành công, ông Đồng có điều kiện đầu tư mua 10 con lợn nái hướng nạc về nuôi để chủ động con giống.
Từ chăn nuôi lợn, gà, mỗi năm ông có khoản lãi ròng 100 triệu đồng. Đấy là chưa kể nguồn thu từ việc xuất bán hơn 40 tấn mía nguyên liệu mỗi năm và dự kiến 10ha keo lai sẽ cho thu nhập hơn nửa tỷ đồng trong thời gian sắp tới.
Ông Lê Xuân Bản – Chủ tịch Hội ND xã Nghĩa Lộc cho biết: “Đến nay nhiều bà con đã theo gương ông Đồng vào khu kinh tế mới lập nghiệp. Vì vậy, đất lâm nghiệp của địa phương được bà con khai thác hiệu quả, không còn hiện tượng bỏ hoang như nhiều năm về trước”. (Dân Việt 31/7) đầu trang(
Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho hay từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng, UBND tỉnh này vừa giao 16 tỉ đồng cho các BQL rừng và công ty lâm nghiệp để tiến hành trồng mới 815 ha rừng thay thế trong năm 2015. (Thanh Niên 30/7) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tình trạng săn bắn với mục đích giải trí đang trở thành mối đe dọa đối với nhiều loại động vật quý hiếm.
Tại châu Phi, nhiều nơi người ta cho phép du khách săn bắn động vật hoang dã để kiếm doanh thu, đầu tư vào hoạt động bảo tồn. Tuy nhiên, theo các nhà bảo vệ động vật, điều này đã khiến số lượng sư tử tại Châu Phi sụt giảm tới 90%. (Đài Truyền Hình Việt Nam 31/7) đầu trang(
Sư tử Cecil ở Vườn quốc gia Hwange (Zimbabwe) chết dưới tay Walter Palmer, một nha sĩ ơ Minneapolis (Mỹ) chuyên săn thú hoang. Trong vòng 72 giờ sau cái chết của Cecil, 1,5 triệu thông điệp thương tiếc đã được viết trên Twitter.
CeciltheLion (Sư tử Cecil) trở thành một từ khóa nóng trên thế giới, cứ mỗi phút lại có 17 dòng tweet ngay trong sáng 28/7, đến tối 28/7 cứ mỗi phút có 860 dòng tweet. Đến trưa 30/7 thì mỗi phút có 500 tweet.
“Cecil hãy yên nghỉ” là thông điệp được viết nhiều nhất và đơn giản nhất, còn lại là những lời cầu chúc. “Mọi con vật đều lên thiên đàng. Con người thì không chắc” – một người viết.
Còn kẻ giết Cecil, Walter Palmer, trở thành kẻ bị khinh miệt trên toàn cầu. Người dân toàn thế giới phẫn nộ không chỉ vì Palmer đã giết chú sư tử, vốn là con thú được yêu quý, thu hút khách du lịch và đang được gắn thiết bị để phục vụ nghiên cứu khoa học, mà còn vì cách giết con vật quá tàn bạo: Palmer dụ Cecil ra khỏi khu vực an toàn của vườn quốc gia, chụp ảnh “kỷ niệm” với phần thân của chú, sau đó lột da và chặt đầu chú.
Đến hôm 30/7, những phản ứng dữ dội từ chỗ chỉ là phản hồi đã trở thành một phần của câu chuyện đáng nhớ này.
MC truyền hình nổi tiếng của Mỹ Jimmy Kimmel đã rơi nước mắt trong một bài phát biểu về Cecli: “Hắn ta như đã giết chết một nửa Noah’s Ark (công viên nước lớn nhất nước Mỹ)”.
Đoạn phim này đã được xem 6,4 triệu lần cho đến sáng 31/7. “Săn thú có gì vui?” – Kimmel hỏi trước khi phát những bức ảnh chụp Palmer trong các chuyến đi săn bên cạnh xác chết của sư tử, gấu, báo và tê giác – đều là các động vật hoang dã đang được bảo vệ.
Jane Goodall, một nhà linh trưởng học người Anh nổi tiếng, viết trên trang web của mình: "Tôi không biết dùng tử gì để diễn tả sự ghê tởm của tôi”.
Trên internet, cơn phẫn nộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lý lịch của Palmer trên mạng ngập trong những bình luận tệ hại với mục đích triệt tiêu sự nghiệp của “kẻ đáng ghét nhất thế giới” trong thời điểm hiện tại. Những lời bình luận đủ để Palmer hẳn không thể tiếp tục làm nha sĩ ở Minneapolis được nữa.
“Đến để làm sạch răng, ra về bị mất đầu” – một người bình luận vào trang lý lịch của Palmer trên Yelp. Trên Facebook, 7.000 người đã vào chấm điểm cho Palmer để rồi nha sĩ này bị số điểm rất thấp 1,2/5.
Nhiều người dùng Facebook khác đăng số điện thoại cá nhân của Palmer lên mạng, nhưng hành động này không được khuyến khích vì xâm phạm quyền riêng tư của nha sĩ này.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 6/7, khi Lực lượng nhiệm vụ bảo tồn Zimbabwe, một tổ chức bảo tồn xã hội, đưa thông tin rằng Palmer và các hướng dẫn viên của anh ta đã phát hiện Cecil trong công viên quốc gia hôm 6/7 và trói một con vật chết sau xe để dụ chú sư tử ra khỏi công viên. Sau đó, Palmer đã bắn Cecil bằng mũi tên, làm chú bị thương.
Theo tổ chức nói trên, Palmer và nhóm hướng dẫn viên đã truy lùng Cecil 40 tiếng đồng hồ trước khi làm chú bị thương. Mặc dù vậy, các thông tin từ tổ chức này chưa được xác nhận. Ngoài ra, còn có thông tin Palmer đã trả 50.000 USD cho cuộc đi săn này.
Sau khi vụ việc vỡ lở, Palmer hoàn toàn biến mất. Vụ giết hại chú sư tử đang được Tổ chức Bảo vệ Cá và Động vật hoang dã điều tra. Họ cũng yêu cầu Palmer hoặc người đại diện liên lạc với họ sớm nhất có thể. (Thể Thao Và Văn Hóa 31/7) đầu trang(
Với sự ủng hộ của hơn 70 nước thành viên Liên hợp quốc, ngày 30/7, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến bảo vệ hai loài động vật voi và tê giác.
Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng về lĩnh vực này cho dù không có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Nghị quyết cũng là sự phản đối của quốc tế đối với nạn săn bắn bất hợp pháp đối với các loài động vật hoang dã. Gabon và Đức là hai nước bảo trợ cho nghị quyết.
Nghị quyết khuyến khích các nước thành viên Liên hợp quốc và các quốc gia tiêu thụ những sản phẩm có nguồn gốc từ voi và tê giác có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn buôn bán, giết hại hai loài vật trên; đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ về mặt pháp lý ở cấp quốc gia nhằm truy tố, điều tra những hành vi buôn bán trái pháp luật, coi những hành động này là tội ác nghiêm trọng.
Nghị quyết cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng săn bắt tê giác và voi ở châu Phi vốn đang đe dọa sự tuyệt chủng của hai loài vật này không chỉ ở khu vực, mà còn trên phạm vi toàn cầu.
Phát biểu tại Liên hợp quốc sau khi nghị quyết được thông qua, Tổng Giám đốc Quỹ Động vật hoang dã Quốc tế (WWF) Marco Lambertini cho rằng nghị quyết không chỉ là vấn đề môi trường mà đã hay giới hạn việc cấm săn bắt động vật hoang dã ở một số quốc gia, mà còn trở thành ưu tiên ở mọi quốc gia trên toàn thế giới.
Ngoại trưởng Gabon Emmanuel Issoze nhấn mạnh đây là một bước tiến lịch sử của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn hiện tượng săn bắt lấy ngà voi và sừng tê giác.Theo số liệu không chính thức, hiện ở châu Phi còn khoảng 470.000 cá thể voi sống trong môi trường hoang dã, giảm nhiều so với mức 550.000 con năm 2006. Tuy nhiên, mỗi năm có tới hơn 30.000 cá thể voi bị giết hại, đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn của loài vật này.
Trung Quốc đứng đầu trong số các nước và vùng lãnh thổ tiêu thụ ngà voi, với con số lên tới 70% tổng lượng ngà voi của thế giới. Kenya và Tanzania cũng có liên quan nhiều đến nạn buôn bán ngà voi. Trong khi đó, số phận của loài tê giác cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Kể từ năm 2007, hàng trăm con tê giác ở Công viên quốc gia Kruger tại Nam Phi đã bị săn bắt trộm để bán sừng cho các nước châu Á. Loài tê giác cũng được cho là đã bị tuyệt chủng tại Mozambique (từ năm 2013) và ở nhiều nước khác. (Vietnamnet 31/7) đầu trang(
Con thú nhỏ được ông Chris Rishworth phát hiện ra khi đạp xe ở vùng ngoại ô đảo Townsville, phía bắc Queensland, Australia.
Chứng kiến sự tương tác đau lòng giữa 2 mẹ con chuột túi, ông Rishworth đã đặt bé chuột vào giỏ xe và đưa đến trung tâm cứu trợ động vật hoang dã của địa phương.
2 con chuột túi trong video là loài chuột Rock wallaby, vốn đã trải qua quá trình sinh tồn rất khó khăn tại Australia. Chúng hầu như đã bị tuyệt chủng tại nhiều nơi trên đất nước này khi phải đấu tranh chống lại các loài động vật ăn thịt hoang dã và việc khai phá đất đai của con người.
Việc bảo tồn chuột túi Rock wallaby trên đảo Magnetic đã tạo ra một cụm động vật hoang dã đầy màu sắc bao gồm các loài rùa, gấu túi và hơn 180 loài chim.
Trong video, ông Rishworth nói rằng: "Con chuột túi con cố rúc vào núm vú của mẹ còn kiến thì đang ăn thịt mẹ nó". "Tôi sẽ đưa cô bé chuột này tới thị trấn bằng không nó chẳng mấy mà chết mất".
Thật không may là việc tìm thấy những con chuột túi con rúc tìm vú mẹ đã chết vì tai nạn giao thông như thế này lại khá phổ biến.
Các chuyên gia cho rằng những bé chuột con cần phải được giữ ấm và được chăm sóc bởi một bàn tay chuyên nghiệp. Những con chuột túi nhỏ rất dễ chết do stress.
Rất may là chú chuột túi nhỏ này được đưa về chăm sóc một cách kịp thời. Theo dự kiến, nó sẽ phục hồi hoàn toàn và được đưa trở lại tự nhiên khi lớn lên. (Tin Mới 31/7) đầu trang(
Mới đây, Jia Jia – con gấu trúc nuôi già nhất thế giới đã được đón sinh nhật lần thứ 37 bằng một chiếc bánh làm từ nước đá và rau. Được biết, Jia Jia đã sống tại sở thú Hồng Kông từ năm 1999.
Gấu trúc cái Jia Jia mới đây đã được thưởng thức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt sau khi trở thành con gấu trúc già nhất thế giới sống trong điều kiện nuôi nhốt.
Năm nay, Jia Jia tròn 37 tuổi và đã sống ở Ocean Park - một vườn thú ở Hồng Kông - kể từ năm 1999.
Nhân dịp sinh nhật của mình, Jia Jia đã được các nhân viên chăm sóc tặng một chiếc bánh gato làm từ rau và nước đá.
Ngồi trên một khúc gỗ lớn, Jia Jia tươi cười thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của mình và tiếp tục thò tay vào chiếc bánh để tìm rau củ.
Thông thường, một con gấu trúc hoang dã có tuổi thọ khoảng 20 năm, gấu trúc nuôi nhốt thì có tuổi thọ cao hơn – 25 năm. Do đó, độ tuổi 37 của gấu trúc Jia Jia được liệt vào hàng “xưa nay hiếm”.
Nạn phá rừng và săn trộm đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng gấu trúc hoang dã ở Trung Quốc. Gấu trúc hiện vẫn được xếp là loài động vật đang nguy cấp mặc dù các nhà bảo tồn đang hoạt động rất tích cực để cải thiện số lượng của chúng. (Tiền Phong 31/7) đầu trang(
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy các gien kháng thuốc kháng sinh đang có xu hướng lan rộng ở các loài động vật hoang dã ở Ôx-trây-li-a, bao gồm sư tử biển nuôi, chuột túi và chim cánh cụt nhỏ của Cảng Sydney.
Tiến sĩ Michelle Power từ Đại học Macquarie tuần này đã trình bày những phát hiện trên tại Hội nghị quốc tế về Bệnh động vật hoang dã được tổ chức tại bờ biển Sunshine, Queensland từ ngày 26 – 30/7.
Tiến sĩ Power cho biết: “Kháng thuốc kháng sinh là một trong những vấn đề y tế cấp bách nhất của thế giới. Sự lây lan của kháng thuốc kháng sinh là do việc lạm dụng kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi nói chung. Một điều đáng lo ngại là chúng ta đang nhìn thấy vi khuẩn kháng kháng sinh ở các loài động vật hoang dã chưa từng được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Gien kháng ở người và động vật đang được lan truyền qua môi trường đến những loài động vật hoang dã”.
Tiến sỹ Power cho biết, một trong những phương thức lan truyền gien kháng di truyền là thông qua tự nhiên yếu tố di truyền di động được gọi integrons, lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu Ôx-trây-li-a vào cuối năm 1990.
Integrons có thể vượt qua các gien giữa các loài vi khuẩn khác nhau và có thể lây lan qua nước, điều này cho phép đặc tính kháng thuốc kháng sinh lây lan từ đất đến môi trường biển.
Các động vật hoang dã càng sống gần con người thì số lượng động vật mang vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh càng cao. Ngay cả một số động vật trong quần thể hoang dã cũng đã mang vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, ví dụ như loài chim cánh cụt nhỏ của Sydney.
Tiến sỹ Power cho biết các kết quả nghiên cứu có nghĩa là việc điều trị động vật hoang dã bị bệnh bằng kháng sinh có thể không hiệu quả. Điều này gây cản trở những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. (Bộ NN&PTNT 31/7) đầu trang(
Phương tiện truyền thông xã hội Myanmar hôm 31-7 bày tỏ sự giận dữ và thất vọng khi chính phủ nước này thả tự do cho 155 tù nhân khai thác gỗ trái phép người Trung Quốc, trong đó có 153 người bị kết án chung thân.
155 công dân Trung Quốc nói trên bị bắt hồi tháng 1 năm nay và bị tống giam hôm 22-7 tại TP Myitkyina, bang Kachin, miền Bắc Myanmar (giáp biên giới Trung Quốc). Họ bị tòa án kết tội khai thác gỗ lậu. Trong số này, 153 người lãnh án chung thân.
Tuy nhiên, đến ngày 30-7, chính quyền Naypyidaw nhân đợt ân xá 6.966 tù nhân đã thả tự do cho 155 phạm nhân người Trung Quốc, khiến cộng đồng dân mạng ở Myanmar sôi sục vì tức giận.
Một thành viên mạng xã hội Facebook lên tiếng: “Tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc đọc được dòng chia sẻ này. Các người nhận lại 155 công dân của mình nhưng cũng nhận về sự căm ghét của 51 triệu người dân Myanmar”.
Thaung Su Nyein, Giám đốc Công ty Dịch vụ và Truyền thông Information Matrix, nói rằng chính phủ không giải thích về quyết định tha bổng những kẻ khai thác gỗ lậu và chỉ có phương tiện truyền thông xã hội công khai phản đối quyết định này.
“Không có lời giải thích - không có gì cả. Tại Myanmar, chúng tôi chỉ có thể phàn nàn trên Facebook” - ông Nyein bất bình.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Naypyidaw diễn ra khá tốt đẹp từ 49 năm nay. Myanmar đã mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia khác nhưng Trung Quốc vẫn là một đồng minh ngoại giao và kinh tế quan trọng. Việc lâm tặc Trung Quốc khai thác gỗ trái phép ở Myanmar khiến người dân nước này không hài lòng.
Tháng 1 năm nay, Myanmar bắt 155 công dân Trung Quốc khai thác gỗ lậu nói trên và vấp phải sự phản ứng của Bắc Kinh. Người dân Myanmar cho rằng Naypyidaw bị gây sức ép từ người hàng xóm khổng lồ của mình nên đành phải nhượng bộ. (Người Lao Động 31/7) đầu trang(
Thời điểm tổ chức vòng đàm phán đa phương tiếp theo hiện chưa được ấn định nhưng các vòng đám phán song phương sẽ sớm được nối lại.
Thất bại của vòng đàm phán vừa qua được xem là một bước lùi đối với Tổng thống Barack Obama, người rất hy vọng đây sẽ là vòng đàm phán TPP cuối cùng nhờ quyền đàm phán nhanh được Quốc hội phê chuẩn vào tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên, cuộc họp tại Maui cũng đạt được một số thành công nhất định với các thỏa thuận về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử trong trường hợp xảy ra xung đột lợi ích. Theo thỏa thuận về môi trường, các nước cam kết tuân thủ các hiệp ước chống buôn bán động vật hoang dã hiện hành cũng như luật môi trường của từng nước.
Các biện pháp hỗ trợ gây hại tới môi trường như hỗ trợ của chính phủ cho việc đóng tàu cá tại các khu vực bị khai thác quá mức đều bị cấm. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh biện pháp bảo vệ lâu dài đối với các loài động vật có nguy cơ như rùa biển, chim biển, cá voi, cá mập…Các nước vi phạm có thể sẽ bị trừng phạt về thương mại.
Thảo thuận về môi trường được xem là sẽ có tác động sâu rộng khi 12 nước tham gia đàm phán TPP chiếm khoảng 25% thương mại thủy sản và 25% sản lượng gỗ và bột giấy trên thế giới. 5 trong số các nước này nằm trong danh sách các nước đa dạng sinh thái hàng đầu thế giới. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 1/8) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||