|
Ngày 25 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế, CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Lê Thị Quỳnh, 32 tuổi, trú ở Tân Giang, TP Hà Tĩnh để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. (An Ninh Thủ Đô 24/9) đầu trang(
Gặp ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) ông mừng ra mặt, khi đề án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh với kỳ vọng xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt để Quảng Nam thực hiện.
Ông cười bảo: Nếu không làm thì đợi đến bao giờ? Vì dân nghèo mãi ngay trên sâm quý nên phải làm, phải đầu tư và kêu gọi đầu tư để phát triển. Sâm như mỏ vàng, nếu nằm mãi trong đất đá cũng như không!
Đề án với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng trong đó huy động ngân sách 1.500 tỷ, còn lại huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư với kỳ vọng đến 2030 đưa Việt Nam thành nước sản xuất sâm đứng thứ 2 thế giới sau Hàn Quốc, với sản lượng 500 – 1.000 tấn sâm/năm…
Ông Bửu được đưa lên làm Chủ tịch huyện Nam Trà My từ cuối năm 2014 và trở thành một trong những chủ tịch huyện trẻ của Quảng Nam. Từ Giám đốc Sở TT&TT, ít ai ngờ khi vừa lên Nam Trà My ông đã bắt tay xây dựng đề án mang tính kinh tế thuyết phục từ tỉnh đến Trung ương. Ông bảo rằng: Có chút gì đó rất tâm linh khi về đây đương nhiệm. Dường như núi Ngọc Linh và sâm quý có gì đó thôi thúc ông phải làm gì đó cho vùng đất này.
“Tôi không phải chơi trội gì. Nhưng cứ nghĩ xem, thủ phủ sâm mà dân vẫn nghèo xấu mặt lắm. Nhưng muốn thoát nghèo thì phải có đột phá, không thể ngồi không mà chờ”, ông Bửu nói.
Tháng 4/2015, đề án được trình lên UBND tỉnh Quảng Nam trước đó vào tháng 3, ông Bửu đã dẫn đầu đoàn công tác của huyện cùng các chuyên gia làm một việc mà trước nay chưa ai làm: khám phá đỉnh núi Ngọc Linh. Chinh phục đỉnh núi Ngọc Linh – được mệnh danh là Mái nhà miền Nam là điều từ trước đến nay chưa ai làm được vì nhiều lý do, ngay cả người dân tộc Xê Đăng trồng sâm lưng chừng núi cũng cho hay chưa ai lên đến đỉnh. Bởi vậy, khi đề cập chuyện dẫn đường, người dân rất ngại, huyện và xã vận động mãi họ mới chịu đi.
Chuyến đi mạo hiểm nhưng cuối cùng đã thành công. Sau gần 1 tuần đi bộ giữa núi rừng, đoàn hơn 50 người đã chinh phục đỉnh núi cao nhất. Điều này giúp các nhà chuyên môn, khảo sát thổ địa, thổ nhưỡng, nghiên cứu kỹ hơn về điều kiện phát triển của cây sâm để có cơ sở thực tiễn quy hoạch phát triển vùng trồng sâm.
Do các đỉnh núi ở Ngọc Linh cao hơn từ 1.500m-2.600m, suốt ngày âm u sương mù, lạnh buốt nên lửa không thể nấu sôi nước, không thể nấu nướng, đoàn phải ăn cơm sống, mì tôm, lương khô trong suốt hành trình. Vì chưa có đường đi nên đoàn vừa đi vừa mở đường, lắm đoạn đi trên thảm mục mà không biết phía dưới là gì. Vì độ cao hơn 2.000m nên cảnh vật, cây cối ở đây rất hoang sơ, kỳ dị và huyền bí.
Một cán bộ công an huyện kể lại rằng: trên đường đi, anh em nghe mấy người dẫn đường xì xầm với nhau bằng tiếng Xê Đăng về dấu chân hổ, vết cào của gấu để lại dọc đường. Lo sợ, anh em công an, kiểm lâm súng K 54 đạn phải lên nòng sẵn sàng bảo vệ tính mạng đoàn công tác. Đêm ngủ giữa rừng, họ thay nhau đốt lửa, ôm súng canh thú dữ.
Trong chuyến hành trình đó, đoàn công tác không quên mang theo lá cờ Tổ quốc để cắm lên nóc mái nhà miền Nam. Lần đầu tiên, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên núi cao nhất dãy Ngọc Linh giữa bát ngát mây trời hùng vĩ, đi vào lịch sử, khiến ai cũng cảm động vô cùng.
Sau chuyến leo núi, tháng 8 vừa qua, chính quyền huyện Nam Trà My đã qua Hamyang, một huyện miền núi xa xôi của tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc) đã trở nên giàu có nhờ trồng sâm núi (Wild Ginseng) để tham quan và học cách trồng sâm. Chuyến đi đó, huyện Hamyang đài thọ toàn bộ chi phí cho cán bộ huyện Nam Trà My.
Hỏi ông Bửu học được gì từ Hàn Quốc? Ông trả lời: Đi về lại thấy trăn trở, bao giờ xứ mình mới được như vậy? Dù là một huyện nhưng Hamyang đã giàu lên nhờ sâm, thu nhập bình quân người dân là 20.000 USD/năm. Trong khi đó, sâm Ngọc Linh được chứng minh là 1 trong 5 loại sâm quý của thế giới nhưng đến nay Nam Trà My vẫn nghèo, thu nhập chỉ 250 USD/năm. Nói ra, lại thấy “xấu mặt” với lãnh đạo Hamyang.
Ông Bửu cho biết thêm, nếu đối chiếu từ thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện rừng ở Hamyang và Nam Trà My đều tương đồng nhau, là điều kiện tốt nhất để sâm phát triển. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc cây sâm đã được đầu tư phát triển quy mô, với quy hoạch phát triển bài bản, khoa học, người dân được lợi từ sự đầu tư đó. Riêng Hamyang có tới 19 nhà máy sản xuất các loại dược liệu, thực phẩm, mỹ phẩm…từ sâm. Người Hàn đã làm bài bản vậy, còn ở ta vẫn còn loay hoay với chính sách chủ trương, ngay cả chuyện cho dân thuê đất dưới tán rừng vừa phát triển sâm, vừa bảo vệ rừng, mãi cũng không xong.
Với đề án vừa được phê duyệt, tôi hỏi ông Bửu rằng liệu có ảo tưởng quá không? Ông đáp: Đề án đều có cơ sở thực tiễn hết. Đầu tư vào sâm Ngọc Linh chắc chắn có lời bởi giá sâm từ 30 – 50 triệu đồng/kg, 1ha sâm Ngọc Linh sau 5 năm thu lời khoảng 30 tỷ đồng. Nếu đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp sâm và quảng bá thương hiệu tốt, lợi nhuận sẽ hơn. Hàn Quốc làm được sao Việt Nam không làm được!
Ông Bửu đưa ra con số mà ông trực tiếp khảo sát, tại Nam Trà My có 300 hộ trồng sâm với diện tích gần 90ha. Riêng tại Trà Linh nơi có 50% hộ nghèo, nhưng cạnh đó lại có 20 đại gia giàu có lên nhờ sâm. Trong đó, nhiều người có trong tay hàng chục, hàng trăm tỷ đồng nhờ biết cách làm ăn và tích góp.
Ông Bửu tiết lộ, một sân bay trực thăng đã được tỉnh đồng ý cho xây dựng khu vực núi Ngọc Linh, đã và đang được triển khai để phục vụ nhà đầu tư vào khảo sát, quy hoạch. Sắp tới đường lên vùng sâm quý sẽ được mở, góp phần thay đổi diện mạo của vùng sâm này. Muốn phát triển hạ tầng phải thông suốt đến tận vườn sâm như Hàn Quốc đã làm.
Bao giờ Nam Trà My, thủ phủ sâm quý thoát khỏi bản đồ huyện nghèo nhất nước? Ông Bửu cho rằng: Muốn thoát nghèo phải đầu tư hạ tầng. Không thể thoát nghèo mà đường sá chưa có. Trước mắt, huyện lấy ngắn nuôi dài bằng việc phát triển các loại dược liệu như Đẳng Sâm, Giả Cổ Lam, Sâm nước…
Đặc biệt, huyện đang chú trọng phát triển diện tích cây chuối, bởi hiệu quả kinh tế cao, nhanh thu hoạch. Huyện hỗ trợ dân trồng chuối, nhưng không đưa tiền cho dân như trước. Mà yêu cầu mỗi xã có một đề án thoát nghèo riêng, dân trồng cây tươi tốt mới nghiệm thu cấp tiền, tránh trường hợp nhận tiền nhưng không trồng cây như trước. Trong vòng năm qua tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Trà My đã giảm hẳn, từ hơn 70% nay xuống còn hơn 62%.
Theo ông Bửu, vấn đề còn lại là chính sách ưu đãi, thông thoáng để làm sao thu hút doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư vào phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp sâm, đó mới là mấu chốt.
Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn I từ 2016-2020 sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sâm; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung; bảo tồn giống và phát triển vùng nguyên liệu sâm; công tác truyền thông về cây sâm. Giai đoạn II từ 2020-2030 tổ chức phát triển trồng sâm ra 7 xã của huyện với diện tích 30.000ha; phát triển ngành công nghiệp chế biến sâm; phát triển du lịch gắn với phát triển vùng sâm Ngọc Linh. Tổng mức đầu tư của 2 giai đoạn này cần trên 9.000 tỷ đồng. (Tiền Phong 25/9) đầu trang(
Chiều 23-9, ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Năng (Cục Hải quan Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bàn giao một container nghi chứa hàng nhập lậu (vảy tê tê) trái phép của Công ty TNHH Vạn An (Cty Vạn An, trụ sở tại Q.Hải Châu, Đà Nằng) nhập từ châu Phi về cảng Đà Nẵng cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an để điều tra làm rõ.
Được biết, container này chủ hàng vẫn chưa mở tờ khai tại cơ quan hải quan. Trước khi cập cảng Tiên Sa, lô hàng đã qua rất nhiều cảng biển quốc tế và nội địa.
Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã khởi tố hai vụ án do cty Vạn An buôn lậu 735kg ngà voi và sừng tê giác nhập lậu từ Mozambique (châu Phi) và 2,27 tấn ngà voi nhập lậu từ Nigeria.
Ngoài ra, cũng khởi tố vụ Công ty TNHH Hùng Duy Bảo (địa chỉ tại Hải Châu, TP.Đà Nắng) buôn lậu 1 tấn ngà voi và 4 tấn vảy tê tê nhập về cảng Đà Nẵng. Tang vật và hồ sơ các vụ trên đã bàn giao Cơ quan điều tra - Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền. (Công An Tp.HCM 24/9) đầu trang(
Tình trạng động vật hoang dã nuôi nhốt gây thương tích nghiêm trọng cho người diễn ra ngày càng nhiều. Gần đây nhất là trường hợp 1 con hổ đã làm bị thương người tham quan.
Điều này cho thấy còn tồn tại nhiều lỗ hổng trong vấn đề quản lý động vật hoang dã tại Việt Nam. Ngày 10/9/2013, một bé trai 5 tuổi tại Phú Thọ đã bị gấu nuôi lấy mật cắn nát cả 2 cánh tay.
Ngày 14/5/2014, anh Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã bị khỉ xổng chuồng và cắn vào tay phải. Đầu năm 2015 bé trai 3 tuổi ở TP.HCM đã bị gấu cắn 1 cánh tay.
Gần đây nhất, chị Lê Thị Yến ở Nghệ An đã bị hổ cắn đứt tay trái khi đi tham quan tại Khu sinh thái Mường Thanh.
Theo chuyên gia của Hội động vật học Việt Nam, mặc dù nhà nước đã có quy định cho tư nhân nuôi các loại động vật thông thường để nâng cao đời sống cho nhân dân nhưng thông tư, hướng dẫn vẫn còn lỏng lẻo.
Theo thống kê, Việt Nam có 4.000 cơ sở đăng ký gây nuôi động vật hoang dã. Những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy những bất cập và hạn chế trong công tác quản lý các loài động vật hoang dã hiện nay. (Đài Truyền Hình TP.HCM 23/9) đầu trang(
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Phùng Đức Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đa dạng sinh học ở địa phương.
Thực hiện Luật đa dạng sinh học được ban hành năm 2008, từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt nhiều dự án về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững và bảo đảm tính hệ thống. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đa dạng sinh học đến các tầng lớp nhân dân.
Cụ thể, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đã có 15 dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các loài quý hiếm có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng cấp quốc gia, quốc tế như: voi, tê giác, gấu, chim nước, bò rừng.
Tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đang đẩy mạnh dự án trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng Chiến khu D. Khu Bảo tồn cũng phát hiện và xử lý nhiều vụ liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán động vật trái phép.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực song, một số đơn vị còn gặp khó khăn về kinh phí thực hiện cũng như nguồn nhân lực.
Ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Đồng Nai trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học địa phương, Đoàn giám sát cho rằng, các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học bảo tồn, đồng thời có kế hoạch cụ thể về việc hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm, điều chỉnh lại cơ chế khoán rừng, nguồn lực đầu tư. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Đồng Nai 23/9) đầu trang(
Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm cho biết, trong 9 tháng năm 2015, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 950 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
Các vụ vi phạm chủ yếu lấn chiếm đất lâm nghiệp với 287 vụ; 257 vụ vi phạm mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép; phá rừng 31 vụ ;18 vụ vi phạm quy định chung về BVR và các loại vi phạm khác... Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.013 m3 gỗ trái phép, 2 ô tô, 62 xe gắn máy, 7 cưa xăng xách tay... Số tiền xử lý vi phạm và bán đấu giá lâm sản tịch thu nộp ngân sách Nhà nước gần 9 tỷ đồng.
Sở dĩ số vụ vi phạm pháp luật về QLBVR giảm là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan chức năng, trong công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật về QLBVR và tăng cường nhiều đợt tuần tra kiểm soát truy quyết lâm tặc ở các địa bàn xung yếu. (Báo Quảng Bình 24/9) đầu trang(
Là xã có địa bàn rộng, đồng thời nằm ở vị trí có tuyến đường giao thông nối liền giữa xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah) với xã Ia Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) nên công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Ia Kreng (huyện Chư Pah) đã và đang đặt ra không ít thách thức.
Xã Ia Kreng có diện tích đất tự nhiên gần 11.200 ha, trong đó có trên 5.710 ha đất rừng (2.582 ha đất rừng sản xuất và trên 3.128 ha đất rừng phòng hộ). Toàn xã có 207 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 46,3%. Người dân tại chỗ hầu hết sinh sống ngay gần rừng. Bên cạnh đó, phong tục người dân địa phương làm nhà sàn bằng gỗ nên việc khai thác rừng trái phép hay phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng vẫn còn thường xuyên xảy ra. Trình độ nhận thức của người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng giao khoán có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, hiệu quả.
Mặc dù được các cấp, ngành địa phương đặc biệt quan tâm nhưng trong thời gian qua, trên địa bàn xã Ia Kreng vẫn còn để xảy ra một số trường hợp người dân phá rừng làm nương rẫy, cưa xẻ gỗ trái phép để làm nhà hay lâm tặc lợi dụng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong khu vực rừng giao khoán gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã phát hiện và xử lý 24 vụ phát rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Trong đó nhiều nhất là người dân làng Díp (19 trường hợp). “Với những trường hợp này, chúng tôi đã phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly mời các hộ vi phạm lên UBND xã để tuyên truyền, vận động họ không tiếp tục các hoạt động phá rừng làm nương rẫy, đồng thời viết cam kết không tác động đến các diện tích đất mới khai hoang trên”-ông Nguyễn Hồng Tánh-Chủ tịch UBND xã Ia Kreng cho biết.
Nóng nhất vẫn là tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Theo thống kê của ngành chức năng địa phương, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ khai thác gỗ trái phép với tổng khối lượng trên 87 m3 gỗ các loại, trong đó nhiều nhất là tại khu vực rừng giao khoán cho làng Díp với 3 vụ, hơn 43,7 m3 gỗ. Cụ thể, ngày 12-6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 tỉnh Gia Lai đã phát hiện và bắt giữ 29,233 m3 tại khu vực rừng giao khoán cho làng Díp.
Trước đó, liên tiếp vào 2 ngày (15 và 16-3), Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah, UBND xã Ia Kreng đã phát hiện và bắt giữ 2 trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép khác với tổng khối lượng gỗ bị phát hiện trên 14,5 m3 gỗ, thu giữ 1 xe công nông độ chế. Tất cả số gỗ và tang vật vi phạm đã được đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah xử lý. Bên cạnh đó, tại khu vực giao khoán cho làng Doch 1 và Doch 2, ngành chức năng cũng phát hiện các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép khác, thu giữ nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển liên quan.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, ngành chức năng cũng như chính quyền xã Ia Kreng đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp vi phạm. “Trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác giao khoán, bảo vệ rừng cho cộng đồng các làng, tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đến toàn thể bà con trong xã.
Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly với các ban ngành, đoàn thể của xã cũng như các cơ quan chức năng cấp huyện thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Riêng các hộ nhận giao khoán nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ xem xét thay đổi, lựa chọn các hộ mới đủ tiêu chuẩn, năng lực và trách nhiệm tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ rừng”- ông Tánh nhấn mạnh. (Báo Gia Lai 24/9) đầu trang(
UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi Chi cục Kiểm lâm và CA tỉnh này về việc điều tra làm rõ khối lượng gỗ đang vận chuyển và gỗ trong kho bãi của DNTN Văn Khang (địa chỉ Thị tứ, xã Ia Krái, H. Ia Grai, Gia Lai).
Trước đó, Hạt Kiểm lâm H. Ia Grai phối hợp với Đội Kiểm lâm đặc nhiệm – Cục kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm Gia Lai kiểm tra tại DNTN Văn Khang, phát hiện 583,343m3 gỗ không có hồ sơ nguồn gốc. UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo đúng quy định.
Trường hợp DNTN Văn Khang có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang CQCSĐT CA tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30-9. (Công An TP.Đà Nẵng 24/9) đầu trang(
Hôm 23-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Quang Tình (SN 1979), lái xe, trú tại khối phố Đình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên số tiền 25 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, gồm 20 hộp gỗ xẻ, chủng loại Giỗi, Xoan đào (nhóm III, VI), khối lượng 1,947 m3.
Ngoài số tiền phạt nêu trên, UBND tỉnh cũng tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời yêu cầu ông Tình phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là 75 triệu đồng, yêu cầu ông Tình chấp hành nghiêm quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt .
Đồng thời trong ngày, UBND tỉnh cũng vừa tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được chủ sở hữu, gồm 34 hộp gỗ xẻ, 1 chiếc xe ôtô tải biển số đăng ký 92C-000.64. Số tang vật và phương tiện vi phạm hành chính này được tạm giữ theo Quyết định số 0001349 /QĐ-TGTVPTGPCC ngày 17/7/2015 của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; và Quyết định số 0001579 /QĐ-TGTVPTGPCC ngày 23/7/2015 của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo đúng quy định hiện hành. (Tài Nguyên Và Môi Trường 23/9) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 11 vụ cháy rừng ở VQG Tràm Chim, khu di tích Gò Tháp; rừng phòng hộ biên giới của Đoàn kinh tế Quốc phòng 959. Tổng diện tích rừng bị cháy là gần 100 ha, chủ yếu là đồng cỏ.
Nhờ các đơn vị quản lý rừng chủ động thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ nên các vụ cháy xảy ra đều được phát hiện sớm, được chữa cháy kịp thời, hạn chế thiệt hại. Ngoài ra, cộng đồng dân cư ven rừng cũng được tuyên truyền thường xuyên nên có ý thức cao về tầm quan trọng của rừng và tác hại của cháy rừng và tích cực tham gia bảo vệ rừng. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Đồng Tháp 24/9) đầu trang(
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, Đại hội phát huy dân chủ, trách nhiệm, thảo luận và đánh giá đúng mức những thành tựu, hạn chế, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể.
Trước hết, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát huy cao nhất mọi tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý; khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, khoáng sản; chú trọng bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, quản lý nghiêm và phát triển diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, tập trung phát triển du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử. (Infonet 25/9) đầu trang(
Nạn chặt phá rừng, xâm chiếm đất rừng làm nương rẫy đã khiến hơn 10.000ha rừng được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư chăm sóc và bảo vệ bị xâm hại nghiêm trọng.
Từ năm 1999 đến năm 2010, UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 178/2001/QĐ-TTg về “Quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp” và quyết định 304/2005/QĐ-TTg về “Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên”, tỉnh đã giao khoán 27.000ha rừng và 8.000ha đất rừng cho trên 5.000 hộ dân thuộc 13 huyện quản lý, bảo vệ.
Tuy nhiên việc quản lý không hiệu quả đã dẫn đến hơn 10.000ha đất rừng bị xâm chiếm, chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy. Những cánh rừng xanh nay đã đã bị đốn hạ, thay vào đó là hàng ngàn diện tích rừng trơ rọi và rẫy hoa màu đua nhau thay thế mọc lên.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Đắk Lắk, hiện chỉ còn hơn 25.000 ha rừng được giao chưa bị xâm hại, còn lại 10.610ha đã bị phá và lấn chiếm. Tại 13 huyện được khoán rừng đều xảy ra tình trạng để mất rừng như: Krông Bông trên 6.000ha, Ea Súp hơn 2.000ha...
Thực hiện việc giao khoán rừng, UBND huyện Ea Súp cũng giao hơn 4.000 ha rừng cho các nhóm hộ của 4 xã: Cư M’lan, Ea Bung, Ea Lê, Ia T’mốt chăm sóc, quản lý và bảo vệ. Trong quá trình nhận rừng giao khoán, các hộ dân đã để mất rừng nhiều và khó kiểm soát, điển hình như xã Ea Bung được giao hơn 1.700ha nay chỉ còn lại khoảng 500ha rừng, số còn lại đã bị xấm chiếm làm nương rẫy và nạn lâm tặc hoành hành. Thậm chí, do nhận thấy khả năng khó tiếp tục quản lý rừng nên tại xã Ea Lê đã trả lại cho huyện hơn 300ha rừng.
Ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã Ea Bung (huyện Ea Súp) cho rằng người dân được khoán rừng có áp lực rất lớn khi số lượng người đổ về khai thác rừng và xâm chiếm tăng lên, các đối tượng này rất hung hãn, côn đồ nên rất khó cho người dân có thể quản lý, bảo vệ được tốt.
Riêng tại huyện Buôn Đôn, trong tổng số hơn 1.000 ha rừng được giao khoán cho hộ dân thuộc 2 xã Ea Huar và Krông Na, nay hằng trăm héc ta cũng lâm vào tình trạng bị tàn phá và lấn chiếm nghiêm trọng chỉ còn sót lại một phần rừng thưa thớt.
“Vào năm 2008, xã Ea Huar được huyện giao cho 220 hộ với 440ha, hiện tại khoảng 80% rừng bị xâm chiếm chủ yếu để làm nương rẫy. Nguyên nhân chủ yếu là do dân nghèo, khó khăn nên không quản lý được, xã đang rà soát các đối tượng xâm chiếm để lập danh sách lên để xử lý, đồng thời sẽ thu hồi lại số đất bị lấn chiếm”, ông Nguyễn Khắc Hùng – Chủ tịch xã Ea Huar nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, đa phần rừng được giao khoán nằm cách xa khu dân cư nên việc người dân tuần tra thường xuyên rất khó khăn, kèm theo đường sá đi lại vô cùng khó khăn và việc gặp phải các đối tượng phá rừng hung hãn sẵn sàng đáp trả nếu bị phản đối đã khiến diện tích rừng được giao khoán ngày càng bị thu hẹp đến mức báo động.
Ông Trang Quang Thành – Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk - cho biết: “Hiện tại rừng được giao khoán đã gần hết do nhiều nguyên nhân như đời sống của người dân khó khăn, chính sách hỗ trợ và chi trả cho người giữ rừng ít. Sở đã có đề xuất với Bộ NN&PTNT thu hồi lại số rừng đã giao khoán để có hướng xử lý”. (Thanh Niên 24/9) đầu trang(
Theo phòng NN&PTNT Lạc Thủy, trên toàn địa bàn hiện có 125 hộ được cấp phép gây nuôi động vật hoang dã thông thường, số lượng nuôi ước tính có trên 500 con nhím, 2.600 con lợn rừng, trên 1.000 con rắn các loại, 80 con dúi, 47 con hươu sao, 52 con cầy vòi mốc, cầy đốm...
Đánh giá chung, tình hình chăn nuôi các con đặc sản phát triển ổn định, tập trung chính ở một số xã Đồng Tâm, An Bình, thị trấn Chi Nê, Thanh Nông, Hưng Thi... Trong đó, chăn nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, được người dân quan tâm.
Ngoài ra, toàn huyện có trên 450 hộ nuôi ong với số lượng trên 10.000 đàn ong, sản lượng mật ước đạt 120 tấn. Được biết, trên địa bàn huyện có 1 hội gây nuôi động vật hoang dã thông thường duy trì hoạt động với 23 hội viên và 1 hội nuôi ong với 150 hội viên trên toàn địa bàn (Sở NN&PTNT Hòa Bình 24/9) đầu trang(
Dường như rất ít người hiểu được mối nguy hại từ loài rùa thuộc "top 100 động vật xâm lấn nguy hiểm nhất hành tinh" này.
Mới đây, nhiều cư dân trên mạng đang bàn tán nhau về việc hồ Gươm phải tiến hành nạo vét để trục vớt chú rùa tai đỏ - có khả năng sinh sản nhanh, ăn tất cả loài thủy sinh, phá hoại môi trường nước nơi đây. Không những thế, nhiều thông tin cho rằng, cá thể rùa tai đỏ còn có nguy cơ đe dọa đến cả cụ Rùa ở Hồ Gươm.
Liệu thực hư câu chuyện rùa tai đỏ đe dọa cụ Rùa như thế nào và mức độ nguy hại của loài sinh vật này ra sao? Hãy cùng đi tìm lơi giải ngay sau đây.
Loài rùa tai đỏ chúng ta vẫn thường nghe thực chất không phải là động vật bản địa tại Việt Nam, mà có xuất xứ từ Bắc Mỹ và mới được du nhập vào nước ta từ năm 1994.
Theo mô tả, rùa tai đỏ mới sinh chỉ dài chừng 2 cm khi trưởng thành đạt tới chiều dài khoảng 15cm, tối đa 25 cm. Cần chú thích thêm rằng, chiều dài rùa được tính theo độ dài từ điểm đầu của mai đến điểm cuối của mai rùa.
Có thể nói, rùa tai đỏ có ngoại hình khá… sặc sỡ với các đường vân bắt mắt. Những cá thể già hơn có thể sở hữu chiếc mai màu xám tối hoặc đen cùng vài vết đốm. Đặc biệt, hai bên đầu của rùa có hai sọc đỏ rất đặc trưng, giúp chúng ta dễ dàng phân biệt với các loài rùa bản địa.
Rùa tai đỏ được nuôi tại nhiều nước trên thế giới. Với khả năng thích nghi cao, có thể sống tại bất kỳ môi trường nào nên nhiều người thường nuôi rùa để làm cảnh.
Ngoài ra, thịt và trứng của rùa tai đỏ khá thơm ngon. Tại Mỹ, nhiều trang trại đã nuôi rùa để xuất khẩu trứng và rùa sống làm thực phẩm. Trung Quốc mỗi năm cũng nhập hàng triệu con rùa tai đỏ để làm thực phẩm và thuốc.
Có thể nói, rùa tai đỏ đóng vai trò quan trọng tại quê nhà của chúng. Tuy nhiên nếu thả ra các khu vực khác, hậu quả loài rùa này để lại là khôn lường.
Theo báo cáo của Sở nghiên cứu về cá và động vật hoang dã tại Oregon (Mỹ), rùa tai đỏ hung hăng, lỳ lợm và sống cực dai. Cùng với đó, chúng là loài ăn tạp khi ăn gần như tất cả mọi thứ - vì thế rất nguy hại cho môi trường tự nhiên.
Rùa tai đỏ có tuổi thọ cao, có thể lên tới 40 năm. Chúng có khả năng thích nghi rất tốt, cộng với lớp mai đặc biệt cứng cáp nên gần như không có đối thủ khi xâm lấn các môi trường khác.
Loài rùa này cũng có tốc độ sinh sản nhanh hơn so với nhiều loài rùa bản địa. Một rùa cái trưởng thành tần suất sinh sản 5 lần trong một năm, với số lượng trứng mỗi lần lên tới 30 quả.
Ngoài ra, kích cỡ khá lớn của rùa tai đỏ cái có thể thu hút rùa đực khác loài, dẫn đến tình trạng làm loãng gene của rùa bản địa.
Bên cạnh đó, rùa tai đỏ thường mang trong mình nhiều khuẩn gây bệnh, có thể khiến các sinh vật trong khu vực chịu nhiều tổn thương, thậm chí diệt vong.
Không chỉ có hại cho môi trường sinh thái, rùa tai đỏ còn gây nguy hiểm cho cả con người chúng ta. Rất nhiều báo cáo cho biết rùa tai đỏ mang trên mình vi khuẩn Salmonella - một dạng vi khuẩn gây bệnh thương hàn.
Theo thống kê từ Trung tâm phòng chống Dịch tễ tại Mỹ, có tới 70% người nhiễm khuẩn Salmonella tại Chicago là do tiếp xúc với rùa tai đỏ.
Người nhiễm khuẩn có thể bị tiêu chảy, đau bụng dữ dội, sốt cao, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Hàng năm, có khoảng 600.000 người chết vì thương hàn trên thế giới.
Vi khuẩn này cũng hoạt động mạnh hơn ở những người có hệ miễn dịch yếu, đặc biệt là người già và trẻ em. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo rằng, chúng ta không nên tiếp xúc với loài vật này, đồng thời hãy đảm bảo rửa tay bằng xà phòng nếu chạm vào rùa tai đỏ.
Rùa tai đỏ là một loài xâm lấn gây nguy hiểm cho cả hệ sinh thái và con người. Chúng không phải là động vật bản địa tại Việt Nam, đồng thời đã bị nhà nước cấm buôn bán, vì thế các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi có ý định nuôi loài rùa này. (Tin Tức Việt Nam 25/9) đầu trang(
Yàng Plút là tên gọi của chiếc ngà voi hóa thạch được dân làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) xem như một báu vật linh thiêng và là Yàng (trời).
Ngay cả những ông lão cao tuổi nhất ở trong làng cũng không biết rõ thời gian chính xác chiếc ngà voi hóa thạch xuất hiện nhưng trong lòng họ luôn xem chiếc ngà voi ấy như một vị thần linh tối cao là Yàng phù hộ cho dân làng Le quanh năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
Nói đến Tây Nguyên ắt hẳn ai cũng nghĩ đến vẻ hoang sơ của rừng và nhiều phong tục và truyền thuyết kỳ bí, Tây Nguyên là mảnh đất của tâm linh. Không ngoại lệ, từ lâu làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vốn được biết đến là nơi có tập tục kì lạ được truyền từ đời này sang đời khác.
Cả làng tôn thờ, sùng bái chiếc ngà voi hóa thạch và gọi là Yàng Plút, đấng tối cao luôn soi xét và bảo bọc cho dân làng. Chính vì vậy, ngay khi có dịp đặt chân đến mảnh đất Kon Tum, chúng tôi khao khát một lần được đến với làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) để mục sở thị vật báu linh thiêng của buôn làng.
Làng Le, hiện tại có 119 hộ với 459 nhân khẩu sinh sống. Bà con trong làng hầu hết là người đồng bào dân tộc Rơ Mâm. Trao đổi với chúng tôi, ông H’Rách Láo - Chủ tịch UBND xã Mô Rai cho biết: “Tục lệ dân làng tôn thờ, sùng bái “Yang Plút” (ngà voi hóa thạch) là có thật, hiện tại người dân nơi đây vẫn luôn tôn sùng chiếc ngà voi hóa thạch. Hàng năm, vào dịp lễ hội mừng lúa mới diễn ra từ ngày 29-31/10 của đồng bào người rơ Rơ Mâm, làng Le cùng Sở VT-TT&DL tỉnh Kon Tum kết hợp với chính quyền địa phương mổ trâu, bò cúng, hiến tế.
Dinh thự của “Yang Plút” luôn được người làng thay nhau trông coi cẩn thận. Ngay cả dân làng chuẩn bị lễ vật chu đáo từ nhiều tháng trước đó đến đúng dịp lễ hiến tế dân làng phải tập trung đông đủ làm lễ, cung phụng “Yang” 1 năm/ lần. Cả làng cầu mong Yang ban cho sự bình an, may mắn mưa thuận gió hòa, bài trừ hoạn nạn.
Ông A. Giỏi (59 tuổi), Trưởng làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum, người được giao trọng trách đảm bảo sự bình yên cho “Yang Plút”, không giấu được sự tự hào, háo hức khoe về chiếc ngà voi hóa thạch. Ông cho biết đó là sức mạnh, là thần hộ mệnh của người dân làng Le. Ông A. Giỏi cũng cho biết, nếu muốn tận mắt mục sở thị “Yang Plút” thì phải chờ đến dịp cúng lúa mới vào năm sau. Giờ bất di bất dịch không một ai có thể nhìn thấy Yang được”. Nếu ai trong làng không tuân thủ theo quy định mạo phạm đến Yàng Plút thì sẽ bị trừ phạt và cả làng phải chịu nhiều tai ương.
Tiếp tục câu chuyện về sức mạnh tinh thần của người dân làng Le, với vẻ tự hào và sự tôn thờ Yang qua từng lời nói của mình, ông A Giỏi bắt đầu kể: Không biết tự bao giờ từ khi ông có mặt trên cuộc đời này thì cả tuổi thơ của ông không những gắn bó với nương rẫy, núi rừng mà còn gắn bó với cả tục lệ thờ cúng, sùng bái “Yang Plút” và tập tục này của dân làng vẫn được lưu truyền cho con cháu thế hệ hôm nay.
Truyền thuyết rằng, ngày xưa thời rừng núi hoang vu, nhiều thú dữ rình rập, trong làng luôn ám ảnh và lo sợ bị thú dữ tấn công bất cứ lúc nào. Lúc đó, trong làng có một người thợ săn giỏi nổi tiếng tiêu diệt được nhiều thú dữ. Cũng như thường lệ, ngày hôm ấy ông thợ săn đi săn và dẫn theo chú chó thân yêu của mình thì bỗng nhiên ông nghe văng vẳng đâu đó từ tiếng núi rừng vọng lại với lời lẽ sai khiến của một vị thần linh bảo rằng ông phải đi vào tận rừng sâu nên ông đã đi suốt ba ngày ba đêm vào sâu trong rừng già.
Nơi ông dừng chân là một khu rừng già âm u, hoang vu và không một dấu chân người, bất chợt con chó của người thợ săn đi vòng quanh một bụi rậm và sủa liên hồi không ngớt. Thấy lạ, người thợ săn đi tới vạch bui rậm quan sát thấy một ngà voi nằm lăn lóc bên cạnh phiến đá.
Nghĩ không có gì lạ ông tiếp tục dắt chó đi, đi mãi nhưng cuối cùng lại quay về chỗ phiến đá có ngà voi lúc ban đầu. Lần này, con chó của người thợ săn sủa ngày một lớn hơn và nhất quyết không chịu rời đi. Điều người thợ săn thấy lạ, khi ông đưa tay nhấc bổng chiếc ngà voi lên tuyệt nhiên con chó im bặt hẳn. Người thợ săn liền cầm theo chiếc ngà voi ra giấu ở bìa rừng rồi ra về.
Về đến nhà, vừa chợp mắt người thợ săn mơ thấy chiếc ngà voi hiện ra với hình tượng và lời lẽ như một vị thần báo mộng. Trong mộng, thần bảo: “Tao đã chọn làng Le làm nơi sinh sống. Về làng, tao sẽ che chở bảo vệ ban mưa thuận, gió hòa cho làng làm ăn phát đạt, muốn rước tao về làng phải có lễ vật mà cúng tế”.
Sau giấc mơ kì lạ, tin đó là nhắc nhở của thần linh, người thợ săn đã mang câu chuyện lạ trên kể với dân làng. Sau nhiều ngày dân làng tổ chức họp bàn, cuối cùng các bô lão quyết định làm lễ linh đình rước “Yang Plút” về thờ cúng trong nhà rông truyền thống và từ đó xem chiếc ngà voi hóa thạch như một báu vật linh thiêng tượng trưng cho vị thần sức mạnh.
Cũng từ đó, cuộc sống của người dân làng Le sung túc hơn vì mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa... Hàng năm, để biết ơn sự che chở của “Yang Plút” cứ vào dịp lễ mừng lúa mới, người làng tổ chức mổ trâu bò, heo gà cúng tế cho “Yang” như một nghi lễ bắt buộc.
Trải qua những năm tháng chiến tranh lửa đạn, người dân trong làng phát hiện nơi thờ cúng “Yang Plút” có thêm một cọc (cọc dùng buộc trâu), một cây chọc tỉa (cây chọc tỉa dùng trong mùa màng của đồng bào ngày xưa), vài hòn đá (người làng gọi con cái Yang Plút). Điều này càng thể hiện sức mạnh vô biên của Yang Plut, dân làng xem Yàng Plút như vị thần luôn che chở, phù hộ cho họ có được bội thu về mùa màng và mang tới niềm may mắn hạnh phúc cho dân làng.
Dân làng tin rằng Yang Plút là vị thần có sức mạnh bất diệt và chứng minh sức mạnh ấy bằng việc trải qua những năm tháng chiến tranh lửa đạn, dân làng phải dìu dắt nhau trốn vào trong những hang đá tận rừng sâu. Thế nhưng, tuyệt nhiên ngôi nhà rông thờ “Yang Plút” vẫn đứng vững, vẫn hiên ngang tồn tại giữa một rừng biển lửa. (Công Lý 25/9) đầu trang(
Ngày 24-9, Tổ chức Cứu trợ hoang dã, thuộc Quỹ Động vật hoang dã Phi Châu, tổ chức buổi hội thảo truyền tải thông điệp "Chấm dứt sử dụng sừng tê giác" cho 300 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh.
Hội thảo cung cấp những thông tin cần thiết để bệnh nhân tránh ngộ nhận rằng ung thư có thể chữa được nhờ sử dụng sừng tê giác. Đây là nguyên nhân chính khiến cho việc giết hại tê giác để lấy sừng, đẩy loài vật quý hiếm này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tại buổi hội thảo, GS.BS Nguyễn Lân Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đã kêu gọi các bệnh nhân không mua và sử dụng sừng tê giác để làm thuốc.
Theo các nghiên cứu khoa học, sừng tê giác được cấu tạo như móng tay của con người, hoàn toàn không có tác dụng điều trị ung thư. (Hà Nội Mới 25/9) đầu trang(
Bạn đọc Võ Khắc Dũng ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phản ánh: Ở vùng sâu vùng xa tỉnh Lâm Đồng, lâm tặc thường mang xe máy cũ không biển số, không giấy tờ... đi độ (nâng cấp xe cho khỏe hơn) rồi dùng xe độ chở gỗ lậu.
Những chiếc xe này có thể chở gỗ lậu chạy qua suối, băng qua dốc dựng đứng. Gặp lực lượng chức năng truy đuổi, lâm tặc chỉ cần đưa tay ra sau dùng dao cắt dây cho gỗ rớt xuống đường, thế là xong.
Khi tiếp cận được đối tượng, thường thì kiểm lâm không làm gì được vì không có tang vật vi phạm. Hiện nay, loại xe độ chở gỗ lậu là nỗi ám ảnh đối với kiểm lâm. (Dân Việt 25/9) đầu trang(
Thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã cho biết, hiện 70 cá thể tê tê được giải cứu từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp đang chờ được tái thả về rừng, tuy nhiên những cá thể tê tê này có nguy cơ bị chết do thời gian lưu giữ quá dài ngày.
Trước đó, trong tháng Tám vừa qua, Chương trình Bảo tồn và Nghiên cứu Thú ăn thịt và Tê tê (một chương trình hợp tác giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và Tổ chức Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã) đã cứu hộ hơn 60 cá thể tê tê từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Cộng với số tê tê đang được chăm sóc, tại trung tâm này có 70 cá thể đạt tiêu chuẩn sức khỏe để được tái thả về tự nhiên.
Tuy nhiên, việc tái thả các cá thể tê tê này đã không được cơ quan chức năng chấp thuận, bởi xét theo Điều 76 Bộ Luật tố tụng hình sự 2003: “Nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra, việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra quyết định. Nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố, do Viện kiểm sát quyết định. Tương tự, Tòa án hoặc Hội đồng xét xử quyết định ở giai đoạn xét xử.”
Theo quyết định trên, thì việc động vật hoang dã sau khi tịch thu là vật chứng của vụ án và chỉ có quyết định tịch thu và xử lý sau khi vụ án kết thúc. Do đó, động vật chỉ được thả lại tự nhiên sau khi vụ án được xử lý. Hệ quả của việc lưu giữ động vật lâu dài dẫn đến phần lớn động vật hoang dã sau khi bị bắt giữ chết tại cơ quan bảo quản tang vật hoặc các cơ sở cứu hộ.
Trước thực tế trên, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã đã kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bổ sung, Ủy ban Tư pháp Quốc hội bổ sung vào điều 79, khoản 1 Bộ luật tố tụng hình sự (Sửa đổi, bổ sung) bảo quản vật chứng: “Vật chứng là động vật hoang dã còn sống thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm, sau khi bị bắt giữ cần được lập hồ sơ xác định tên loài, số lượng, lưu lại hình ảnh, rồi tiến hành tái thả về tự nhiên hoặc giao cho các cơ sở cứu hộ để chăm sóc trước khi đảm bảo điều kiện để tái thả lại tự nhiên.”
Trao đổi với phóng viên VietnamPlus chiều 24/9, đại diện Vụ Bảo tồn Thiên nhiên (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cũng khẳng định, nếu tiếp tục kéo dài thời gian nuôi nhốt sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tê tê. Vì vậy, Vụ Bảo tồn Thiên nhiên đang tìm giải pháp để sớm đưa tê tê về rừng, không để số tê tê được chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã bị chết.
Tuy nhiên, cứ kéo dài ngày nào thì số phận của các cá thể tê tê nói trên càng xấu thêm ngày đó. Theo ông Trần Quang Phương, cán bộ Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê, tê tê là loài sống đơn lẻ. Vì thế, khi nhốt nhiều hơn 1 cá thể trong một chuồng sẽ gây hiện tượng ức chế, căng thẳng, dẫn đến bị chết rất nhanh.
Mặt khác, do đặc thù hai loài tê tê tại Việt Nam chỉ ăn mối và kiến. Chi phí thức ăn rất cao, mỗi cá thể tê tê ăn hết 1.410.000VND/tháng. Như vậy nguyên tiền cho ăn cho 70 cá thể tê tê trên là 98.700.000 đồng/tháng. Trên thực tế, điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm có hạn không thể nuôi số lượng lớn động vật như vậy trong một thời gian dài.“Nếu như tiếp tục nhận cứu hộ, chúng tôi không đảm bảo chi phí mua thức ăn cũng như tiến hành tiếp nhận cứu hộ những đợt tiếp theo do không đủ chi phí chuồng trại,” ông Phương nói.
Còn ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam (SVW) đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội bảo tồn tê tê thế giới IUCN cũng nhận định, tê tê là loài động vật cực kỳ khó nuôi và sinh sản chậm.Theo ông Thái, hiện nay trên thế giới chưa có bất kỳ đơn vị nào sinh sản thành công tê tê vì mục đích kinh tế. Tất cả tê tê tịch thu đều có nguồn gốc do săn bắt trái phép ngoài tự nhiên. Mọi hành vi mua bán, vận chuyển, săn bắt tê tê đều là trái pháp luật.
“Những cá thể tê tê sau khi tịch thu đó cần được thả về tự nhiên trong thời gian nhanh nhất, đó cũng là biện pháp xử lý tê tê sau khi bị tịch thu với tất cả các nước trên thế giới,” ông Thái nhấn mạnh.
Vẫn theo ông Thái, khi bắt giữ vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã mà đối tượng vi phạm không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của động vật, trong trường hợp khởi tố, cơ quan điều tra chỉ cần có đầy đủ thông tin về loài, số lượng cá thể, trong lượng và lưu giữ lại hình ảnh để tiến hành khởi tố vụ án mà không phải lưu giữ vật chứng là động vật hoang dã còn sống cho đến khi kết thúc vụ án.
“Đây không chỉ là vấn đề riêng với Tê tê, mà là vấn đề chung cho tất cả các loài động vật hoang dã sau khi bị bắt giữ từ buôn bán, săn bán trái phép. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cá nhân và cơ quan chịu trách nhiệm sửa đổi bổ sung bộ luật tố tụng hình sự để các cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được thả lại tự nhiên sớm nhất sau khi bị bắt giữ từ buôn bán và vận chuyển trái phép,” ông Thái nói.
Nói thì là vậy, nhưng không hiểu các cá thể tê tê quý hiếm kia có chờ được đến ngày có luật để về với thiên nhiên hay không, bởi cứ mỗi ngày khả năng chúng bị chết vì môi trường chật hẹp, vì thiếu thức ăn... càng tăng cao hơn. Lẽ nào, số phận của chúng đã được định đoạt, không chết vì tay những kẻ buôn bán bất hợp pháp thì cũng chết trong chính trong trung tâm mà chúng được cứu và bảo tồn? (Vietnam + 24/9) đầu trang(
Bây giờ ở A Lưới, những chiếc bẫy rùa dưới khe suối ít đi, nhưng ở đâu đó vẫn có chuyện vô tình nhìn thấy và bắt được rùa vàng.
Suối A Lin nằm sâu dưới ngọn núi, uốn lượn giữa đại ngàn Trường Sơn tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Đây không chỉ là địa điểm hoang sơ thu hút khá nhiều lữ khách mà từ lâu là nơi mưu sinh của người dân A Lưới. Và cũng chính ở con suối này, đằng sau mẻ cá, ốc của dân bản là những lần họ thấy được rùa vàng.
Lúc chưa đặt vấn đề về câu chuyện rùa vàng mà chỉ tỏ ý muốn khám phá con suối, chàng thanh niên trẻ N.H.L (xã Hồng Trung) chẳng ngần ngại băng rừng dẫn đến chân suối.
Nhưng khi ngỏ ý về chuyện bắt rùa vàng ở đây thì L ngập ngừng kể: “Ở khe suối này, ngoài việc soi ếch, bắt cá, chỗ này trước đây có nhiều người hay đến tìm rùa vàng, thậm chí còn đặt bẫy. Hiện nay, rùa vàng rất hiếm, khó tìm thấy nên ít người đặt bẫy như trước”. Chính L cũng thừa nhận nhiều lần đến nơi đây để thử tìm nhưng vận may chưa một lần mỉm cười với anh.
Trò chuyện với người dân thôn bản xung quanh con rùa vàng, chúng tôi thuyết phục được anh L.T.H dẫn đến gặp anh H.V.M (xã Hồng Trung), người từng vô tình tìm thấy rùa vàng trong năm nay.
Anh M tỏ vẻ cảnh giác trước những câu hỏi của chúng tôi nhưng khi nghe tôi bảo: “Chuyện bắt rùa vàng ở A Lưới thì ai cũng biết và đây là động vật cấm săn bắt ai cũng rõ”, lúc đó, anh M mới chia sẻ: “Vào khoảng tháng 3, trong một đêm đi soi ếch cùng những người bạn, tui vô tình thấy và bắt được 2 con rùa vàng. Mang về xác minh rồi bán cho thương lái với giá 800 triệu đồng. Chia nhau mỗi người được 400 triệu đồng. Tụi tui không chủ định đi bắt mà chỉ tình cờ nhìn thấy rồi bắt được”.
Không phải ai cũng may mắn thấy được rùa vàng như anh H.V.M. Chỉ những người vô tình, gặp vận may mới nhìn thấy được rùa. “Đặt bẫy mà trời không cho cũng chịu. Đó như “món quà” của tự nhiên nên trời cho ai thì người đó mới thấy được”, anh M nói.
Căn nhà tuềnh toàng của anh H.V.M nằm lọt thỏm giữa cánh đồng, muốn vào nhà phải đi qua con đường nhỏ sụt lún đầy bùn. Trong căn nhà, ngoài vợ con M còn có người mẹ già mắc bệnh nặng.
Bắt được rùa cũng là lúc cuộc sống của gia đình anh như bước sang trang mới. Anh M cho biết: “Vợ chồng có 4 sào ruộng nhưng chỉ trồng được một vụ với năng suất hơn 2 tạ. Bố đã mất, mẹ mắc bệnh nặng, không có tiền đi bệnh viện. Từ khi tìm được rùa bán được 400 triệu đồng thì lúc đó cuộc sống bớt khổ hơn. Có tiền, tui mua được một miếng đất mới ở chỗ khác để xây nhà và có tiền thuốc thang cho mẹ”.
Như anh M, đầu năm nay, anh H.C.L (xã Hồng Trung) cũng được “trời cho” khi 2 lần tìm thấy rùa vàng.
Bán rùa được hơn 500 triệu đồng, vợ chồng anh bàn bạc với nhau giúp đỡ bà con nội ngoại một phần của số tiền. Phần còn lại, anh chị sắm sửa những vật dụng trong gia đình và nuôi con ăn học.
“Trước đây, gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Vợ chồng hầu như không có chi hết, chỉ sống với 2 sào ruộng kết hợp vài con gà. Đầu năm vừa rồi, được “trời cho” tìm thấy rùa vàng, gia đình đỡ lo lắng về tài chính. Sau đó, vợ chồng đồng thuận với nhau cho tất cả anh em nội ngoại 100 triệu đồng, mua xe máy 40 triệu và mua xe đạp điện cho con hết 8 triệu. Số còn lại gửi ngân hàng để sau này thực hiện dự định sửa lại nhà và mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh”, anh L chia sẻ.
Theo lời kể của những người dân ở A Lưới, thời điểm săn rùa vàng nở rộ cũng là lúc có những gia đình nảy sinh mâu thuẩn, nghi kỵ lẫn nhau. Lý do mà họ đưa ra là bởi giá trị quá cao của loài động vật này nên sau khi bắt được rùa đem bán cho lái buôn, các thành viên trong gia đình không tin tưởng mức giá của người thân mang đi bán dẫn đến bất hòa. Nhưng nay, những câu chuyện đó đã được đẩy lùi vào dĩ vãng.
“Bây giờ còn chuyện người dân đổ xô đi tìm rùa vàng nữa không?”. Một người dân ở A Lưới chắc nịch: “Rùa vàng có nữa mô mà đi tìm. Tụi tui cũng được tuyên truyền đây là loài vật quý hiếm nên không ai đi “săn” nữa”.
Ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm A Lưới cho biết: “Rùa vàng là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nguy hiểm cần được bảo tồn nên cấm săn bắt, buôn bán dưới mọi hình thức.
Hàng năm, thông qua chính quyền địa phương, người dân, các chủ quán, nhà hàng trên địa bàn đều ký cam kết bảo vệ, không săn bắt, tiêu thụ động vật trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ rừng. Chúng tôi luôn giám sát chặt chẽ các đối tượng nghi ngờ buôn bán động vật trái phép. (Báo Thừa Thiên Huế/ Soha News 25/9) đầu trang(
Ngày 24/9, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc Gia Cát Tiên (Đồng Nai) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ điều tra ban đầu và chuyển giao 3 đối tượng trong hai vụ săn bắt trái phép động vật quý hiếm cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Vào ngày 10/9 trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm trạm Sa Mách, thuộc Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, đóng trên địa bàn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cùng công an xã Phú Lý đã phát hiện một chòi được dựng trái phép trong của hai đối tượng Nguyễn Văn Hai (19 tuổi) và Đoàn Văn Long (31 tuổi) cùng ngụ tại ấp 2 xã Phú Lý.
Kiểm tra trong chòi, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 112 sợi dây bẫy, 2 cá thể tê tê Java (có trọng lượng 8kg/con và 2kg/con) , 1 cá thể kỳ đà có trọng lượng 2kg, 2 cá thể cheo cheo có trọng lượng 3,5 kg.
Trước đó vào ngày 9/9, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên phát hiện đối tượng Bàn Văn Mùi (48 tuổi) ngụ tại (huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng) có hành vi săn bắt một cá thể rái cá. Tê tê, rái cá là những loài đã được đưa vào sách Sách đỏ Việt Nam trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán. (Tiền Phong 24/9) đầu trang(
Chưa bao giờ ở Gia Lai “lâm tặc” lại lộng hành, hành hung kiểm lâm như hiện giờ. Mới đây, ngày 20.9, sáu “lâm tặc” ngang nhiên dùng dao, mã tấu đuổi chém 5 cán bộ đoàn liên ngành bảo vệ rừng huyện Mang Yang. Trước đó, nhiều vụ “lâm tặc” truy sát, rượt đánh kiểm lâm diễn ra, nhưng việc xử lý, truy tố lại có phần dè dặt nên đâu lại hoàn đó. Chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, hay “lâm tặc” thuộc diện khó xử lý?
Chỉ riêng trong hai năm 2014-2015, đã xuất hiện nhiều vụ “lâm tặc” hành hung kiểm lâm (KL). Vụ nào chúng cũng dùng dao, mã tấu, rựa... tấn công quyết liệt, và lần nào KL cũng nhập viện điều trị. Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Gia Lai - Trương Vũ Cường cho biết, năm 2015 đã xảy ra 4 vụ nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 20.9, ba ngày xảy ra, nhưng KL viên Võ Huy Toàn (Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh thuật lại, khoảng 17h15 cùng ngày, anh cùng 5 cán bộ đoàn liên ngành của địa phương gồm: KL, quân đội, Công an xã H’Ra, Cty lâm nghiệp Kon Chiêng, Ban Quản lý rừng phòng hộ H’Ra đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ rừng KDung 2 (xã H’Ra, huyện Mang Yang). Bất ngờ 6 thanh niên tay dao, mã tấu xông vào chốt. 5 cán bộ trong đoàn nhanh chân bỏ chạy, riêng anh bị bắt lại, chúng dàn vòng tròn bao vây, cầm chén bát có sẵn ở trạm đánh vào đầu, trong khi số khác cầm mã tấu ngăn không cho anh thoát thân.
“Trước khi bỏ đi, chúng còn hăm dọa sẽ tìm giết vợ, con mình”, anh kể lại với cơ quan.
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mang Yang - Nguyễn Long Sơn cho biết: “Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Mang Yang sau khi nhận được báo cáo, đã chỉ đạo CA huyện, VKS huyện điều tra, bước đầu sẽ tạm giam các đối tượng, sau đó xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ”. Cũng theo ông Sơn, Hạt Kiểm lâm huyện đã xác định 3 đối tượng có tên Trường, Ánh, Tý (đều trú xã H’Ra), 3 đối tượng khác đang xác minh tên tuổi.
Hiện anh Toàn đang được chăm sóc tại nhà, sau khi nhập viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chụp CT, kiểm tra tổn thương não. Hạt Kiểm lâm Mang Yang cho biết, thời điểm đó “lâm tặc” có hung khí, trong khi kiểm lâm chỉ trang bị bình xịt hơi cay nên phải bỏ chạy. Các đối tượng đánh anh Toàn đều là “lâm tặc”, phá rừng có hệ thống, trong đó có đối tượng từng thụ án tù.
Trước đó, tháng 2.2015, tại huyện Ia Grai, hai cán bộ Ban Quản lý, bảo vệ rừng Bắc Ia Grai là anh Võ Anh Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Đình Hưng (SN 1992) bị 8 “lâm tặc” dùng rựa đánh “hội đồng” phải cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 15 Gia Lai. Do bị chặn xe máy chở gỗ, sau khi tẩu thoát ba đối tượng đã gọi 5 đồng bọn đến tấn công trả thù. Chúng phá cửa trạm, dùng rựa đánh, chém tới tấp khiến anh Tuấn và Hưng bị gãy xương đòn vai, rạn sườn trái, tràn dịch phổi, chấn động não…
Ngày 15.9.2014, trong lúc phát hiện 5m3 gỗ vô chủ tại tiểu khu 1144 (huyện Chư Pưh), kiểm lâm viên Nguyễn Hồng Thái bất ngờ bị 10 “lâm tặc” lao vào chém đứt nửa cổ tay phải, còn Nguyễn Phúc Dũng (đều cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh) bị chém 3 nhát vào lưng.
Các vụ truy sát đều có chung lý do: Cán bộ kiểm lâm truy quét quá rát, “lâm tặc” không thể vào rừng cưa gỗ nên tổ chức vây đánh, chém uy hiếp. Theo Hạt Kiểm lâm Mang Yang, có lần phát hiện kiểm lâm có súng, “lâm tặc” còn ưỡn ngực thách thức “thích thì cứ bắn”.
“Cái khó của lực lượng kiểm lâm là tuần tra thường ít người (2-3 cán bộ), trong khi “lâm tặc” có số lượng đông; nơi xảy ra sự việc hẻo lánh, kêu gọi chi viện, tiếp ứng rất khó khăn”, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế CCKL - Trương Vũ Cường, nói. Ông Cường nhìn nhận, ranh giới quy định việc “chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng” còn mơ hồ nên chế tài xử lý chưa đủ mạnh khiến “lâm tặc” nhờn luật. Trong hai năm 2014 -2015, hình thức xử lý “lâm tặc” chỉ mới dừng lại “xử phạt hành chính”.
Như thế đã quá rõ, một khi chế tài xử lý vi phạm lâm luật chưa đủ mạnh, răn đe thì “lâm tặc” lấn át kiểm lâm ở Gia Lai sẽ còn tiếp diễn. (Lao Động 24/9) đầu trang(
Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra 33 vụ phá rừng, lấn, chiếm rừng, đốt rừng, khai thác và mua bán đất rừng trái phép tổng diện tích 278.628 m².
Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tiếp tục thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh là không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xin thuê môi trường rừng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Đối với diện tích đất rừng đưa ra khỏi quy hoạch chung theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc nhưng chưa được đo vẽ, di dời cắm mốc thì giữ nguyên hiện trạng đất rừng và Vườn Quốc gia Phú Quốc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc có trách nhiệm tiếp tục quản lý chặt chẽ, không để xảy ra vi phạm lấn chiếm đất rừng để sử dụng vào mục đích khác.
Hiện nay, tình trạng bao chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp và chặt phá rừng trên địa bàn các xã Dương Tơ, Hàm Ninh và thị trấn An Thới… thuộc huyện Phú Quốc đang diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc kể từ năm 2009 đến năm 2014, tại thị trấn An Thới cơ quan chức năng huyện Phú Quốc đã lập biên bản tổng cộng 26 vụ vi phạm pháp luật bảo về rừng với tổng diện tích rừng bị chặt phá là 19,026 ha. Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, tình trạng xâm chiếm đất rừng phòng hộ ở thị trấn An Thới có chiều hướng gia tăng.
Sắp tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục di dời các cây trồng, vật kiến trúc trái phép ra khỏi rừng; đồng thời, phối hợp với công an để điều tra, xử lý các trường hợp mua bán đất rừng trái phép. (Chính Phủ 24/9) đầu trang(
Ngày 22-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ cùng các sở, ban, ngành liên quan đã đi kiểm tra về việc chuyển đổi rừng phòng hộ, khai thác cây gỗ rừng tự nhiên ở khu vực cần triển khai thi công dự án thúy điện Sơn Trà 1 (giáp ranh hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây) trước như khu vực hầm phụ Al, A2.
Theo đó, ông Đinh Gia Nội, tổng giám đốc Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi - đơn vị chủ đầu tư dự án, xin tỉnh Quáng Ngãi cho đơn vị giữ lại 13 cây trong tổng số 211 cây gỗ tự nhiên trên khu vực cần triển khai thi công dự án thủy điện Sơn Trà để làm cảnh quan cho dự án.
Sau khi nghe kiến nghị, ông Thọ cho rằng việc giữ lại cây rừng tự nhiên là hết sức cần thiết bởi để rừng có thể phát triển những cây cổ thụ như hiện nay phải mất cả trăm năm. Không chỉ giữ lại 13 cây mà giữ càng nhiều càng tốt.
Đồng thời ống Thọ cũng đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra chặt chẽ việc đốn hạ cây rừng, nếu để xảy ra tình trạng cây ngoài dự án bị chặt sẽ xử lý nghiêm từng cá nhân, đơn vị liên quan: “Ảnh hưởng bao nhiêu cây thì chặt bấy nhiêu trong tổng số 211 cây đã được thẩm tra, không để ảnh hưởng làm chậm tiến độ dự án. Nhưng số nào không ảnh hưởng thì để lại bởi đây là tài sản quốc gia, phải giảm thiểu tối đa việc thất thoát”. (Tuổi Trẻ 23/9) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Với mỗi chuyến xe vận chuyển gỗ keo, ông Hồ Sỹ Chửng (xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phải đóng cho UBND xã 200 nghìn đồng tiền phí “mượn đường vận chuyển lâm sản”.
Ông Hồ Sỹ Chửng (trú xóm Đông Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đầu tháng 7/2015, ông Chửng làm thủ tục xin thu hoạch gỗ keo (rừng trồng phòng hộ) tại vùng rừng Trúm Vó và Khe Chẹt (thuộc tiểu khu 297, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà).
Theo ông Chửng, từ địa điểm khai thác có hai đường vận chuyển gỗ keo ra ngoài là đường qua xã Bắc Sơn và xã Thạch Xuân.
“Vì đường qua xã Bắc Sơn đang làm nên đợt này tôi chọn đường vận chuyển qua xã Thạch Xuân cho an toàn”, ông Chửng nói.
Theo đó, ngày 1/7/2015, ông Hồ Sỹ Chửng nộp “đơn xin khai thác lâm sản” lên UBND xã Thạch Xuân và được xã này đồng ý.
“Cán bộ xã nói tôi phải nộp tiền đường vận chuyển gỗ keo mỗi chuyến một trăm nghìn, tôi cũng thắc mắc nhưng không hỏi lại”, ông Chửng cho biết.
Từ ngày 1/7/2015 đến 18/8/2015, ông Hồ Sỹ Chửng bắt đầu thuê xe vận chuyển gỗ keo theo đường qua địa bàn xã Thạch Xuân.
“Chuyến xe nào đi qua cũng bị cán bộ an ninh làm khó dễ, tôi phải đi tìm gặp cán bộ xã xin thì mới được qua. Sau đó tôi lên gặp anh kế toán của xã thì được thông báo lại là mỗi chuyến xe phải nộp 200 nghìn đồng. Tôi thấy rất bức xúc vì gia đình tôi đã đóng các loại thuế đầy đủ, giờ khai thác keo mà cũng phải nộp phí tiền đường như thế?”, ông Chửng nói.
Liên hệ làm việc với UBND xã Thạch Xuân, chúng được ông Nguyễn Huy Hà - Chủ tịch UBND xã này - giới thiệu đến làm việc với bà Bùi Thị Dung (kế toán xã).
Theo bà Dung, việc thu phí như trên là quy định của xã này và đã được thực hiện từ trước đó.
“Phí này thu dựa trên diện tích rừng trồng của các hộ dân, thu cao nhất là một triệu đồng, hộ ít hơn thì thu từ bốn trăm đến năm trăm nghìn”, bà Dung nói.
Khi được hỏi thu phí theo quy định nào, bà Dung nói: “Vì mới nhận việc nên tôi cũng chưa nắm rõ”.
Ông Đoàn Tiến Đạt, chánh văn phòng UBND huyện Thạch Hà, cho biết: “Xã thu phí như vậy là chưa đúng quy định. Việc thu phí đường bộ thì chỉ có các cấp có thẩm quyền theo quy định mới được phép thu”.
“Văn phòng sẽ tham mưu lãnh đạo UBND huyện để tiến hành kiểm tra, xác minh rõ sự việc và phản hồi đến cơ quan báo chí”, ông Đạt nói.. (Gia Đình Việt Nam 22/9) đầu trang(
Từ 12/11 - 15/11/2015 Hội chợ VIFA HOME 2015 sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm đồ gỗ, trang trí nội thất và thủ công mỹ nghệ chất lượng, với nhiều xu hướng khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại của các DN Việt Nam.
Hội chợ do Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh (HAWA Corporation) tổ chức.
Qua 5 năm tổ chức Hội chợ Đồ gỗ & Trang trí Nội Thất Việt Nam (VIFA HOME) là nơi để các DN quảng bá cho các sản phẩm đồ gỗ nội thất sản xuất tại Việt Nam. Năm nay VIFA HOME sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Tân Bình - 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Với quy mô dự kiến 600 gian hàng của 150 DN tham gia, các sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời được trưng bày bắt mắt như: nội thất phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, đồ gỗ sân vườn, đồ gỗ dành cho trẻ em, đồ gỗ dành cho văn phòng, nhà hàng, khách sạn, café, khu nghỉ dưỡng, resort, biệt thự, căn hộ cao cấp.
Ngoài ra, các sản phẩm trang trí nội thất như: màn, vải, thảm, vật liệu lót sàn, ván ốp tường, giấy dán tường, thiết bị nhà bếp, đèn trang trí, tranh và khung tranh, tượng điêu khắc, đá nghệ thuật, cây cảnh, bình hoa, đồ thủ công mỹ nghệ, sơn mài, gốm sứ, mây tre lá, quà tặng cũng được trưng bày xem kẽ với các dịch vụ tư vấn kiến trúc, thiết kế thi công trang trí nội ngoại thất và các dịch vụ hỗ trợ.
Đến với hội chợ, người tiêu dùng sẽ được cung cấp những thông tin cần thiết để trang bị cho ngôi nhà hoặc dự án của mình một cách đầy đủ. Tại hội chợ, người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng những ưu đãi lớn từ các doanh nghiệp.
Cuối năm 2015 các Hiệp định về AFTA (Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN) của Việt Nam đã ký sẽ có hiệu lực. Trong đó, quan trọng nhất là Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT). Hàng hóa từ các nước ASEAN sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam với thuế suất bằng 0 cũng là lúc hàng hóa nhập khẩu của các nước này cũng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Việt Nam ngay trên thị trường Việt Nam.
Từ đó, HAWA mong muốn Hội chợ VIFA HOME 2015 sẽ là cầu nối giúp các DN tiếp cận người tiêu dùng trong nước dễ dàng hơn.
Đồng thời, sự kiện hứa hẹn là nơi gặp gỡ, trao đổi và thiết lập mối quan hệ giữa nhà sản xuất, các nhà tư vấn kiến trúc, thiết kế nội thất và doanh nghiệp kinh doanh phân phối. Với sự hợp tác này, doanh nghiệp sản xuất sẽ dễ dàng nắm bắt nhu cầu của thị trường qua các nhà tư vấn về thiết kế, các nhà kinh doanh phân phối sẽ có nguồn cung cấp sản phẩm ổn định với giá hợp lý, làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm đồ gỗ nội thất trong nước so với các sản phẩm nhập khẩu. (Vietnamnet 23/9) đầu trang(
Chiều 24-9, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và huyện Xuyên Mộc về công tác thu hồi và giao đất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT.
Tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc Sở NN-PTNT đã báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thu hồi và lộ trình giao khoán đất rừng sản xuất năm 2015 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT quản lý.
Theo đó, Sở đã khảo sát thực trạng diện tích đất rừng cấp sai đối tượng và vượt hạn mức cần phải thu hồi; rà soát việc quản lý diện tích đất thu hồi không để dân tái lấn chiếm; xác định tiêu chí đối tượng nhận giao khoán đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT. Qua đó, đề xuất 11 đối tượng giao khoán đất theo thứ tự ưu tiên và phạm vi áp dụng các tiêu chí này.
Ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cũng đã báo cáo việc triển khai lấy ý kiến và thống kê số hộ dân các xã trên địa bàn huyện đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu nhận khoán trong những năm 2015 – 2020. Đại diện các ngành qua phát biểu ý kiến đã đề xuất các phương án phân bổ và giao khoán đất rừng sản xuất cho các hộ dân và xin chủ trương ưu tiên đối với các đối tượng giao khoán.
Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao sự tích cực của các sở, ngành và huyện Xuyên Mộc trong việc rà soát thực tế, đề xuất kịp thời các giải pháp và thủ tục lựa chọn giao khoán đất rừng sản xuất, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT tiếp tục tổ chức sản xuất. Ông cũng yêu cầu Sở NN-PTNT cùng với huyện Xuyên Mộc và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT rà soát một lần nữa các tiêu chí và phân loại, xếp nhóm các đối tượng theo thứ tự ưu tiên nhận khoán đất rừng để sản xuất.
Đồng thời rà soát tổng số hộ đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu nhận đất khoán để sản xuất, khẩn trương xây dựng và báo cáo với Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy phương án giao khoán đất thí điểm cho các hộ tại xã Hòa Hội để triển khai trong năm 2015, qua đó rút kinh nghiệm cho các đợt giao đất trong những năm tới. (Báo Bà Rịa -Vũng Tàu 25/9) đầu trang(
Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phát triển bền vững (PTBV) tỉnh mới đây, UBND huyện Đồng Xuân đề xuất triển khai bốn mô hình PTBV trên địa bàn. Hai trong số bốn mô hình liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, là thế mạnh của huyện miền núi này.
Mô hình thứ hai mà huyện Đồng Xuân đề xuất thực hiện theo hướng PTBV trên địa bàn là trồng rừng kinh tế theo hướng thâm canh, làm cơ sở phát triển gỗ nguyên liệu đồ mộc bằng một số giống keo lai. Mô hình dự kiến triển khai tại 6 xã gồm: Xuân Phước, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Long, trên tổng diện tích 500ha với 250 hộ tham gia, kinh phí đầu tư khoảng 7,5 tỉ đồng.
Các hộ dân tham gia mô hình được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; nhưng phải có đất đủ điều kiện sản xuất và thâm canh, có năng lực về lao động, có khả năng về tài chính đối ứng với yêu cầu chương trình.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, hiện nay, người dân trên địa bàn huyện Đồng Xuân trồng khoảng 23.000ha keo, chủ yếu để bán nguyên liệu giấy nên hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy, nếu mô hình này được đầu tư sẽ nâng cao nhận thức của người dân về việc trồng rừng lấy gỗ, tạo vùng nguyên liệu gỗ ổn định cho đồ mộc, giảm sức ép đối với rừng tự nhiên và góp phần phát triển vườn rừng theo hướng PTBV; đồng thời góp phần tăng độ che phủ rừng lên 47% vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Xuân lần thứ XI.
Ông Trần Thiện Kim, Phó giám đốc Sở KH-ĐT, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo PTBV tỉnh, cho rằng: “Hai mô hình nói trên đáp ứng được mục tiêu PTBV nhưng đây là những mô hình có quy mô khá lớn nên huyện Đồng Xuân cần có kế hoạch cụ thể về nguồn vốn, phương thức tổ chức sản xuất, quản lý... để đảm bảo mô hình được thực hiện và đem lại hiệu quả bền vững”. (Báo Phú Yên 25/9) đầu trang(
Bộ Tài chính đang dự kiến bỏ một số tiêu chí đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng để giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản xuất xuất khẩu.
Theo Bộ Tài chính, trước đây cơ quan này đã nhận được một số kiến nghị của doanh nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc bỏ bớt tiêu chí xác định độ bốc và tiêu chí cảm quan của than gỗ rừng trồng xuất khẩu.
Bộ Tài chính đã liên hệ với Bộ Khoa học Công nghệ, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam để trao đổi về Tiêu chuẩn quốc gia về than đá và cốc - xác định hàm lượng chất bốc (TCVN 174:2011) và Tiêu chuẩn quốc gia về than thương phẩm - yêu cầu kỹ thuật (TCVN 8910:2011).
Qua nghiên cứu tiêu chí tại các Tiêu chuẩn trên thì việc xác định hàm lượng chất bốc của mặt hàng than gỗ rừng trồng chưa có phương pháp kỹ thuật đo lường để áp dụng chuẩn xác. Trong khi tiêu chuẩn chất bốc lại không ổn định theo từng lô hàng.
Mặt khác, qua trao đổi với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính được biết hai tiêu chí quan trọng để xác định mặt hàng than gỗ rừng trồng đạt chất lượng tốt là nhiệt lượng và hàm lượng carbon cố định (carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa).
Thực tế các đối tác nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc) cũng chủ yếu quan tâm đến các tiêu chí này chứ không quan tâm nhiều đến các tiêu chí như hàm lượng chất bốc, hàm lượng lưu huỳnh...
Do vậy, để giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính dự kiến bỏ tiêu chí về độ bốc đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng.
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng dự kiến bỏ tiêu chí về ngoại quan của mặt hàng này (đen, bóng láng, cứng, rắn chắc không nứt nẻ) do khó xác định và chưa có tiêu chuẩn để xác định các tiêu chí này.
Được biết, mặt hàng than gỗ rừng trồng (mã 4402.90.90) được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Để được hưởng mức thuế ưu đãi này, các sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như độ cứng, hàm lượng tro, hàm lượng carbon cố định, nhiệt lượng, hàm lượng lưu huỳnh, độ bốc lớn hơn 4%.
Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp xuất khẩu gửi kiến nghị lên Bộ Tài chính cho biết, chỉ tiêu độ bốc lớn hơn 4% là mâu thuẫn với tính chất của loại than chất lượng cao. Thông thường đối với loại than củi độ bốc tỷ lệ nghịch với hàm lượng carbon cố định. Do vậy sản phẩm của các công ty này không được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi 5%.
Tổng hợp kiến nghị của các đơn vị Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cũng đã có đề nghị gửi Bộ Tài chính đề nghị bỏ tiêu chí ngoại quan do khó xác định được than như thế nào là bóng, cứng, rắn chắc và có một số vết nứt nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng than.
Những thay đổi về tiêu chí nói trên sẽ được Bộ Tài chính đưa vào Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi 2016 sẽ ban hành vào tháng 11 tới đây và có hiệu lực từ 1-1-2016. (Hải Quan 24/9) đầu trang(
Dự án phát triển lâm nghiệp (WB3) đã đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực, góp phần tạo công ăn việc là và xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng dự án, tăng thêm độ che phủ rừng.
Qua 10 năm Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện cho vay Dự án WB3 tại 6 tỉnh miền Trung, đến nay, dự án đã góp phần phủ xanh hơn 70.000ha đất trồng rừng thương mại tại 6 tỉnh thực hiện dự án. Tổng dư nợ đạt hơn 500 tỉ đồng với hơn 18.000 khách hàng còn dư nợ. Dự án đã tổ chức cho khoảng 4.650 lượt người tham gia đào tạo.
Có thể nói, dự án đã đem lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể, dự án đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đời sống cho nông dân; góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và hiệu quả. Hàng nghìn hecta rừng được trồng giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn, điều hòa nguồn nước, cải tạo môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần hạn chế được tình trạng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây.
Với địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), sau 10 năm triển khai dự án tại 6 xã Lộc An, Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Sơn và Xuân Lộc thì ngay từ khi thực hiện, địa phương đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành quy hoạch đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời phối hợp cùng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Lộc giải ngân cho vay 16.222 triệu đồng, giúp người dân trồng mới 1.526 ha với 1.144 hộ tham gia, các hộ dân đã đầu tư và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.
Đến 31.8.2015, dự nợ dự án WB3 huyện Phú Lộc đạt 6.255 triệu đồng với 269 hộ vay còn dư nợ, trong đó không có nợ quá hạn.
Ông Hồ Đa Thê - Trưởng thôn kiêm Trưởng nhóm chứng chỉ rừng Bến Ván (thôn Bến Ván, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), hồ hởi kể: “Năm 2005, gần 200 hộ dân ở 4 thôn đã tham gia mô hình trồng rừng của dự án WB3 với diện tích 150ha. Tham gia dự án, người dân được tập huấn trồng, chăm sóc, khai thác và cấp sổ đỏ đất rừng. Trồng rừng bán được đã khó, để rừng đạt chuẩn quốc tế do Hội đồng quản trị Rừng thế giới (FSC) cấp, còn khó hơn bội phần. Số hộ dân tham gia cũng ít dần đi. Nhưng giờ người nào có được diện tích rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế thì có thể nói là làm giàu nhờ rừng được rồi.”
Ông Nguyễn Tiến, một hộ dân tham gia dự án nhẩm tính: “Gia đình tui trồng hơn 1 ha rừng theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa rồi bán thu được trên 300 triệu đồng, trừ chi phí lãi 200 triệu đồng. So với trồng rừng keo bình thường cho lãi 40 - 50 triệu đồng/ha, thì trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ có tính sinh kế bền vững mà người dân có thể làm giàu từ rừng”.
Với hộ ông Nguyễn Tiến, có được cơ ngơi như ngày hôm nay cũng nhờ rừng. Với diện tích 1,2ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quốc tế vừa bán vào đầu năm 2014, ông Tiến đã “bỏ túi” hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Ông cho biết: “Tham gia dự án quy trình rất nghiêm ngặt, người dân phải kiên trì tuân thủ. Ngoài sự hướng dẫn nhiệt tình của trưởng nhóm thì các buổi tập huấn cũng cho anh em trồng rừng nhiều kinh nghiệm. Hàng năm, các chuyên gia FSC đều có kiểm tra về quy trình chăm sóc, khai thác rừng xem có đúng tiêu chuẩn không.
Phân tích về lợi nhuận kinh tế, ông Thê cho hay, so với trồng rừng bình thường giá gỗ bán khoảng dưới 1 triệu đồng/tấn thì trồng rừng đạt chứng chỉ FSC lãi gấp nhiều lần bởi theo quy định, gỗ có đường kính 10 - 15cm được bán với giá 1,4 triệu đồng/tấn; từ 15 - 20cm có giá 1,8 triệu đồng/tấn và đường kính hơn 20cm có giá 2,5 triệu đồng/tấn. Từ những hộ trồng có lãi lớn đầu tiên, theo ông Thê, đến nay đã có thêm 12 hộ dân với 216ha rừng đăng ký tham gia dự án trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được các chuyên gia FSC sang thẩm định.
Ông Lê Quang Thắng - Giám đốc PGD NHCSXH huyện Phú Lộc đánh giá, nhiều hộ tham gia dự án WB3 hiện có thu nhập từ 200 - 400 triệu đồng/năm từ trồng rừng. Người dân đã nâng cao nhận thức và tham gia trồng rừng bền vững, bảo vệ môi trường. Người dân đã biết áp dụng các biện pháp trồng và chăm sóc rừng, từ đó diện tích rừng ngày càng phát triển, đạt năng suất cao, tăng thêm thu nhập.
“Có thể nói, dự án WB3 thực hiện tại huyện Phú Lộc đã đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực, góp phần tạo công ăn việc là và xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng dự án, tăng thêm độ che phủ rừng” - ông Thắng nhấn mạnh. (Lao Động 25/9) đầu trang(
Hàng triệu ha đất của các nông - lâm trường trong 10 năm chỉ nộp ngân sách được hơn 1.800 tỷ đồng. Tính ra mỗi ha chỉ nộp được 90.000 đồng, tức là khoảng 10kg gạo loại thường.
Ngày 22.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông- lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014”.
Ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá: “Việc sử dụng đất nông- lâm trường kém hiệu quả, giao khoán sử dụng sai mục đích, sai đối tượng khá nhiều dẫn đến thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai còn khá phổ biến. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao, năng suất, sản lượng trồng trọt thấp, đóng góp nguồn thu cho xã hội và ngân sách nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực (tổng nộp ngân sách nhà nước của các nông- lâm trường trong 10 năm, từ năm 2004-2014 chỉ được 1.809 tỷ đồng)”.
Nêu ý kiến về khoản đóng góp này, ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng đây là con số đáng lo ngại. “Trừ những diện tích đất không sử dụng thì các nông- lâm trường cũng có trong tay khoảng 2 - 3 triệu ha đất, nhưng nộp tất cả các loại thuế cho Nhà nước trong vòng 10 năm chỉ có hơn 1.800 tỷ đồng, chia ra mỗi năm là 180 tỷ đồng, đóng góp không bằng một nhà máy, hiệu suất đất đai thế này thì hỏng rồi. Tính ra 1ha đất chỉ đóng 90.000 đồng, như vậy nhà nước chỉ thu được khoảng 10kg gạo loại thường thường” - ông Hiển nói.
Trưởng đoàn giám sát Ksor Phước cho rằng, con số đóng góp ngân sách trên ông thấy có nghi ngờ nhưng không có gì để bác bỏ. Cũng theo ông Ksor Phước, một số địa phương làm báo cáo hời hợt nên con số trên phải kiểm tra lại.
Báo cáo của Chính phủ đã nhận định, tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông- lâm trường, công ty nông- lâm nghiệp vẫn diễn ra thường xuyên, trong thời gian dài và nhiều vụ việc phức tạp. Có tình trạng người nhận khoán đất của công ty nông- lâm nghiệp tự do chuyển nhượng, mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, tự ý xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ kiên cố trên đất nhận khoán là phổ biến, nhất là đất vùng ven đô thị, gây nhiều bức xúc (điển hình là một số nông- lâm trường ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc và trên địa bàn Hà Nội).
“Hiện cả nước có 54 công ty nông- lâm nghiệp, ban quản lý rừng đang vi phạm chính sách đất đai, trong đó diện tích có tranh chấp hơn 18.300ha; 76 đơn vị xảy ra tình trạng lấn chiếm, với diện tích gần 60.000ha; 34 đơn vị đang cho mượn, chuyển nhượng đất, với diện tích hơn 5.000ha; 6 đơn vị đang cho thuê lại đất với diện tích hơn 8.700ha” - ông Ksor Phước cho hay.
Để giải quyết những sai phạm trên, Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang kiến nghị, cần phải tổ chức thanh tra xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai của các nông- lâm trường trọng điểm, chủ yếu là ở khu vực Tây Nguyên. “Đề nghị Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì việc này, chúng tôi sẽ tham gia. Tất nhiên chỉ làm trọng điểm, có lực lượng Thanh tra Bộ TNMT, lực lượng các địa phương và sự chủ trì của Thanh tra Chính phủ thì mới xử lý được những tồn tại, vướng mắc và xử lý được những vi phạm” - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, những năm qua về cơ bản nhiều nông- lâm trường làm ăn không hiệu quả, lãng phí rất lớn đất đai, tài nguyên: "Lãng phí tài nguyên, lãng phí tiền của thì Chính phủ phải kiên quyết thu hồi. Về cơ bản, chúng ta không quản lý được đất đai nông- lâm trường. Phải yêu cầu các địa phương kiên quyết thu hồi, giao lại đất cho người dân canh tác”.
Giai đoạn 2004 - 2014, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện 8 cuộc thanh tra có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông- lâm trường, phát hiện sai phạm về kinh tế 229 tỷ đồng và 679.056ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 126 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 103 tỷ đồng. (Dân Việt 25/9) đầu trang(
Nhiều dự án nông lâm nghiệp thuê đất rừng ở Đắk Lắk có những vi phạm, chậm tiến độ, nhưng việc xử lý vẫn chưa dứt điểm.
Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 35 dự án trồng rừng, cải tạo, quản lý, bảo vệ rừng, dự án nông lâm nghiệp khác có tổng diện tích thực hiện gần 30.700 ha. Hiện có 29 dự án đã được phép triển khai, trong đó 24 dự án có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích 17.520 ha.
Tính đến tháng 9, các dự án trên đã trồng được 7.825 ha rừng kinh tế, cây ăn quả; hơn 7.700 ha cao su, tổng vốn đầu tư hơn 1.135 tỉ đồng, thu hút sử dụng hơn 3.300 lao động.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, việc triển khai thực hiện ở nhiều dự án còn xảy ra sai phạm, mất đất, mất rừng. Đáng chú ý có 1 dự án không thể triển khai, 6 dự án chưa triển khai được do nhiều vướng mắc về thủ tục, đất vùng dự án bị lấn chiếm… Ông Lê Cước, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, cho biết tình trạng chặt phá, bao chiếm đất rừng diễn biến rất phức tạp tại một số dự án. Kết quả kiểm tra mới đây ở H.Ea Súp cho thấy sau khi các DN thuê đất trên địa bàn, có hơn 200 ha rừng bị phá, 417 ha rừng bị lấn chiếm. DN bị lấn chiếm diện tích lớn nhất là Công ty TNHH Gia Huy: 349 ha.
Theo đánh giá của Sở NN-PTNT Đắk Lắk, nhiều dự án không hiệu quả do bất cập trong quản lý. Dự án của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Phú Hưng tại xã Ea Sol, H.Ea Hleo, được cấp phép trồng gần 372 ha cao su từ tháng 4.2011 nhưng qua kiểm kê trong vùng dự án chỉ còn 26 ha cao su, hầu hết diện tích còn lại bị xâm canh. Dự án trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Anh Quốc tại xã Cư Mlan, H.Ea Súp, tuy trồng được 100 ha cao su nhưng phần lớn bị cháy và chết do ngập úng, chỉ còn 30 ha sinh trưởng kém. Công ty TNHH Hoàng Nguyễn thuê 438 ha đất ở H.Ea Hleo, trong đó quy hoạch trồng cao su 302 ha, nhưng chỉ trồng được 90 ha cao su, trong đó 32 ha bị chết, diện tích còn lại sinh trưởng kém; có 50 ha rừng do công ty quản lý, bảo vệ đã bị phá, xâm canh…
Cuối năm 2014, trước những vi phạm của nhiều dự án nông lâm nghiệp, Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương 2 dự án, thu hồi đất 6 dự án, đề nghị xử lý vi phạm hành chính 1 dự án, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền 4 dự án…
Đến nay, Sở TN-MT Đắk Lắk đã ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do sử dụng đất không đúng mục đích đối với Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lộc Phát trên 48 ha trong dự án trồng rừng tại xã Ea Hiao, H.Ea Hleo và Công ty TNHH Phúc Nguyên trên 150 ha trong dự án trồng cao su và rừng nguyên liệu ở xã Cư Ea Lang, H.Ea Kar; buộc các DN này khắc phục theo hướng dự án đã được phê duyệt.
Trong nhóm dự án có sai phạm còn có 3 dự án cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Ea Súp của các đơn vị: Công ty TNHH 27-7, Công ty CP Bảo Ngọc và Công ty CP xây dựng - thương mại Đại Hưng. Theo ông Lê Cước, các dự án này đã được UBND tỉnh giao cho cơ quan điều tra làm rõ từ đầu năm nhưng đến nay chưa có kết luận nên các ngành chức năng chưa có căn cứ xử lý.
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Đắk Lắk, cho biết hiện chưa thể triển khai thu hồi đất đối với 6 dự án vi phạm mà ngành NN-PTNT đề xuất thu hồi. Theo ông Hưng, việc chưa thu hồi không phải các ngành chức năng “giơ cao đánh khẽ” mà thực hiện theo chủ trương của tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 1.7.2016.
“Việc gia hạn này căn cứ vào những quy định của nhà nước, nếu hết thời gian gia hạn mà chủ đầu tư không thực hiện dự án thì tỉnh sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất”, ông Hưng cho hay. (Thanh Niên 25/9) đầu trang(
Cây mắc ca đã được trồng thí điểm ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vài năm nay nhưng nông dân không biết hiệu quả của loại cây này đến đâu. Vì vậy, việc UBND huyện Khánh Sơn thận trọng trong phát triển cây mắc ca là điều cần thiết.
Ở Khánh Sơn, cây mắc ca đã được trồng từ vài năm nay. Trước khi huyện triển khai trồng thí điểm đã có hộ trồng loại cây này, thậm chí nhiều cây đã cho quả. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến vườn cây của gia đình ông Lê Văn Bi (thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc).
Ông Bi cho hay, cách đây mấy năm ông mua lại vườn cây của một người dân địa phương, khi đó trong vườn đã trồng sẵn mắc ca xen với sầu riêng. Nghe nói mắc ca là loại cây “tỷ đô” nên dù cải tạo lại vườn tược, gia đình ông cũng không chặt bỏ cây này vì cây đã trồng được nhiều năm, bắt đầu cho quả. “Trong vườn nhà tôi hiện có hơn 100 cây mắc ca, trong đó hơn 10 cây đã cho quả”, ông Bi cho hay.
Gia đình ông Hồ Văn Anh (thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình) là 1 trong 5 hộ dân ở xã Sơn Bình được lựa chọn để trồng thí điểm 1,5ha cây mắc ca. Đến nay, tỷ lệ cây sống rất cao, cây đã phát triển lên hơn 1,3m. Khi quyết định tham gia mô hình này, ông Anh cho rằng đây là cây trồng mới, cứ thử nghiệm xem như thế nào rồi tính tiếp.
Tuy nhiên, thời gian gần đây nghe nhiều thông tin trái chiều về cây mắc ca nên ông lo lắng: “Chúng tôi không rõ trồng mắc ca có hiệu quả hay không, bởi phải 6 - 7 năm cây mới cho quả; trong khi đó giá cả bao nhiêu, đầu ra thế nào, ai thu mua chúng tôi đều không rõ”.
Được biết, tháng 7-2014, huyện Khánh Sơn đã tiến hành trồng thử nghiệm cây mắc ca trên địa bàn 8 xã, thị trấn để xác định xem loại cây này có phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của các địa phương hay không. Diện tích trồng thí điểm là 6,9ha. Qua đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng, hiện cây mắc ca đang phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 95%, cây đã cao hơn 1,3m.
Theo lãnh đạo địa phương, để người dân tận dụng được quỹ đất sản xuất, sau khi đến các tỉnh Tây Nguyên nghiên cứu, huyện đã quyết định trồng thử nghiệm một loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện thực tế là cây mắc ca - một dạng cây rừng; nếu trồng 5 - 7 năm mà sản lượng quả không đạt vẫn có thể trở thành cây lấy gỗ.
Trở lại câu chuyện với người trồng mắc ca ở Khánh Sơn, điều khiến nhiều hộ dân quan tâm là đầu ra của sản phẩm này ra sao? Ông Lê Văn Bi cho biết: “Qua tìm hiểu, thông tin về mắc ca cũng trái chiều, có người ủng hộ, có người không. Theo tôi biết, ở Khánh Hòa chỉ có Khánh Sơn trồng thí điểm loại cây này và chỉ có một số cây trong vườn nhà tôi đã cho quả. Mới đây, gia đình tôi thu hoạch 4 cây mắc ca được hơn 20kg quả. Nhưng thu hoạch xong lại cất vào kho chứ không biết bán ở đâu, không thấy thương lái hỏi mua; giá cả bao nhiêu tôi cũng không rõ. Vì vậy, mỗi khi có khách đến tìm hiểu loại cây này, tôi lại mang quả ra đãi khách. Tôi nghĩ cần phải thận trọng khi phát triển loại cây này”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết: “UBND huyện cũng rất thận trọng trong việc phát triển các loại cây trồng mới để không làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Đối với mắc ca, hiện chỉ dừng lại ở mức độ thí điểm, không phát triển thêm diện tích mới để chờ một thời gian nữa, sau khi đánh giá chính xác về sự thích nghi, hiệu quả cụ thể thì mới quyết định. Chỉ khi mắc ca thích nghi tốt và cho hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định, UBND huyện mới có kế hoạch nhân rộng, phát triển diện tích phù hợp”. (Báo Khánh Hòa 23/9) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Cơ quan môi trường quốc gia Singapore (NEA) mới đây đưa ra cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm không khí tại quốc đảo này đang có diễn biến xấu đi khi khói bụi cháy rừng từ Indonesia vẫn tiếp tục lan sang nước này.
NEA cho biết lúc 15 giờ địa phương, ngày 24/9, chỉ số ô nhiễm môi trường PSI đã đạt mức 184-224, nằm trong khoảng có hại cho sức khỏe tại bảng xếp hạng mức độ ô nhiễm.
Cơ quan cũng đưa ra cảnh báo mức độ ô nhiễm này vẫn kéo dài suốt ngày hôm nay và có thể xấu dần đi vì dự báo cho thấy khói bụi từ các vụ cháy rừng ở Indonesia vẫn tiếp tục lan sang Singapore qua những cơn gió nam-đông nam và nam-tây nam.
Dự đoán, chỉ số PSI có thể cao hơn trong 24 giờ tiếp theo và chỉ thấp hơn mức cao nhất là mức độc hại, thậm chí có thể đạt tới ngưỡng giữa ở mức độc hại nếu khói bụi từ Sumatra tiếp tục bị đẩy sang.
Đối với người dân, NEA khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Những người bị bệnh về phổi mãn tính hoặc bệnh tim nên cách ly hoàn toàn với không khí ô nhiễm nghiêm trọng này. (Infonet 24/9) đầu trang(
Để chuyến du lịch trải nghiệm châu Phi thực sự là một cái gì đó đặc biệt và đáng nhớ, bạn nên đến Botswana. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội khám phá những điều thú vị.
Botswana là một quốc gia ở Nam Phi, phía trên Cộng hòa Nam Phi. Đây được coi là một trong những nước phát triển nhất ở châu Phi về sản xuấtkim cương.
Đất nước này có một số công viên quốc gia với diện tích chiếm gần một phần ba toàn lãnh thổ và các khu dự trữ sinh quyển thu hút sự chú ý đặc biệt của khách du lịch.
Thế giới động vật của Botswana khá phong phú bao gồm sư tử, ngựa vằn, linh cẩu, báo, linh dương và là điểm đến hoàn hảo cho những cuộc khám phá thiên nhiên hoang dã châu Phi nếu bạn thích phiêu lưu.
Sau nhiều thập kỷ khai thác kim cương thô ở thủ đô Gaborone của Botswana, giờ đây, những viên đá quý đã được cắt gọt, đánh bóng và bán ngay tại đây.
Thực tế bạn có thể khó tìm thấy Gaborone trên bản đồ nhưng thị trấn này đang trở thành một điểm đến thường xuyên của những thương nhân trong lĩnh vực kim cương và có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của Botswana.
Thành phố nghèo và bụi bặm này đã bắt đầu thay đổi diện mạo với những tòa nhà và khách sạn sang trọng. Abu Camp trong Botswana là một ví dụ về một khu nghỉ mát tư nhân sang trọng trải dài 450.000 ha.
Bạn sẽ có những trải nghiệm độc đáo khi tiếp xúc với thiên nhiên và tận mắt chiêm ngưỡng cuộc sống của nhiều loài động vật hoang dã, voi, sư tử, linh dương, đồng thời, thư giãn ngay tại nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. (Đài Truyền Hình Việt Nam 25/9) đầu trang(
Anja Denker, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đã may mắn được chứng kiến một buổi sư tử săn linh dương ăn thịt đầy kịch tính.
Anja Denker, nữ nhiếp ảnh gia hoang dã chụp được màn "dạy học" săn mồi đầy kịch tính của con sư tử cái dành cho những con sư tử trẻ. Những con sư tử săn linh dương ăn thịt ở vùng đồng bằng mở của Mara, Tanzania.
Theo như nhiếp ảnh gia Anja, cuộc săn mồi của bầy sư tử gần như là một trò chơi của mèo và chuột, một loại chiến tranh tâm lý đầy đủ chiến lược và tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với bất cứ điều gì Anja đã từng chứng kiến, hoặc dự kiến.
Những con sư tử trẻ thiếu kinh nghiệm mặc dù ánh mắt khóa chặt con mồi nhưng vẫn loay hoay giữa tấn công và vờn mồi, không đưa ra được quyết định, chúng xoay quanh con linh dương đầu bò tội nghiệp.
Một con sư tử cái đã lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm quyết định sẽ phô diễn tài năng cũng là để truyền thụ kinh nghiệm săn mồi cho những con sư tử còn trẻ.
Con sư tử cái nấp trong bãi cỏ khá xa và lặng yên quan sát nhất cử nhất động của linh dương đầu bò đang run rẩy. Khi đã xác định thời cơ đến, nó nhanh chóng vọt đến mặt của linh dương đầu bò, dùng uy của kẻ săn mồi tăng áp lực lên con linh dương đầu bò đang hoảng sợ kịch liệt.
Màn săn đuổi diễn ra chớp nhoáng vì gần như linh dương đầu bò lạc bầy đã sớm biết số phận bi thảm của mình. Mặc dù sợ hãi cái chết nhưng bản năng sinh tồn không đủ cùng với non kinh nghiệm, sự chống cự yếu ớt của con linh dương đầu bò không thể cứu nó khỏi cái chết.
Rất nhanh chóng, con sư tử cái quật ngã linh dương đầu bò, cắn vào cổ của con linh dương, cắt đứt khí quản cũng cắt đứt nguồn cung cấp không khí của linh dương. Sư tử cái giữ nguyên tư thế cho đến khi con linh dương đầu bò chết hẳn.
Ngay sau khi linh dương đầu bò từ giã cõi đời, sư tử cái thản nhiên xé xác, ăn tươi nuốt sống con linh dương tội nghiệp một cách ngon lành. Quan sát màn săn mồi chớp nhoáng của con sư tử cái quyền uy, những con sư tử trẻ nhất định đã rút ra được bài học quý báu về những kỹ năng săn mồi cần phải có. (Tiền Phong 25/9) đầu trang(
Suy thoái đất đai vùng đồi núi là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới đói nghèo. Đó là khẳng định của ông Jose Graziano da Silva Tổng giám đốc Tổ chức Nông –Lương Liên hợp quốc (FAO) trong chương mở đầu cuốn sách “Understanding Mountain Soils” mới được công bố.
Các khu vực đồi núi có vai trò quan trọng nhưng cũng là vùng dễ bị tổn hại của hệ sinh thái, đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu, nạn phá rừng và tập quán canh tác, khai thác tài nguyên không bền vững.
“Understanding Mountain Soils” ra đời hưởng ứng Năm Quốc tế về Đất đai 2015, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò cũng như cung cấp các kiến thức, kỹ thuật để quản lý bền vững các vùng đất đồi núi.
Nhóm tác giả cuốn sách đã miêu tả đặc điểm nổi bật của các khu vực đồi núi trên thế giới, bao gồm cả các vấn đề về kinh tế – xã hội, văn hóa, môi trường cũng như những hiểm họa mà các khu vực này đang phải đối mặt.
Nhóm tác giả cũng phân tích các mô hình thực tiễn có hiệu quả như cải thiện bảo tồn đất bằng phương pháp trồng cà phê trong bóng râm, giải pháp tăng khả năng lưu trữ các-bon đáng ngạc nhiên của đất ở vùng duyên hải Scotland, tính khả thi của việc luân canh trên vùng đồi Chittagong của Bangladesh…
Hai chương trình được FAO hỗ trợ cũng được đề cập trong cuốn sách, một trong số đó là giải pháp thay thế phương thức phá rừng đốt cây làm nương rẫy bằng cách phát triển nông lâm nghiệp kết hợp ở các vạt rừng khu vực Trung Mỹ; và chương trình hỗ trợ xây dựng bản đồ công nghệ cao tại Việt Nam cho phép xác định những khu vực đất bị xói mòn, giúp nông dân thay đổi cách thức canh tác cà phê, giảm sự rửa trôi của đất.
Các giải pháp liên quan tới địa chất cũng được đề cập trong cuốn sách. Một ví dụ ở Nepal cho thấy trồng cây lá rộng cố định đạm phát triển nhanh và các loại cỏ ở địa phương giúp bảo vệ đất hiệu quả hơn so với phương pháp trồng rừng thông truyền thống.
Một trường hợp khác được các tác giả phân tích là sự thu hẹp chăn thả tự nhiên ở miền Nam Ấn Độ do quy định cấm người dân chăn thả tại các khu vực rừng. Đây là một ví dụ về giá trị về các dịch vụ hệ sinh thái. Chăn thả gia súc vừa cung cấp phân bón cho nông dân vừa giúp giảm nguy cơ cháy rừng từ lớp thực bì dầy. Chăn thả gia súc ít đi khiến nông dân địa phương phải sử dụng nhiều hóa chất hơn trong canh tác, khiến các loài xâm lấn có cơ hội thay thế hệ thực vật bản địa. Song song với đó, nạn săn bắt trái phép diễn ra phổ biến hơn trong khu vực.
Các tác giả cuốn sách cho rằng các giải pháp phục hồi lại những khu vực đất suy thoái có liên hệ chặt chẽ với cộng đồng dân cư miền núi. Những người sinh sống và canh tác tại khu vực này từ đời này sang đời khác chính là những người có khả năng thực hiện và phát triển các sáng kiến và kỹ thuật để phục hồi đất.
Cuốn xuất cũng đề xuất phương pháp tiếp cận mới là cung cấp các dịch vụ sinh thái, thúc đẩy cơ chế đền bù cho cộng đồng người dân ở miền núi để họ thực hiện các biện pháp quản lý đất đai bền vững nhằm gia hấp thụ các-bon, bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát xói mòn cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên nước.
“Sự màu mỡ của đất đai ở khu vực miền núi không chỉ có ích với khu vực mà còn đem lại lợi ích cho toàn thế giới”, ông Ronal Vargas, chuyên gia về đất của FAO nhấn mạnh ở chương cuối cùng của cuốn sách. (Môi Trường Và Đời Sống 24/9) đầu trang(
Từ năm 2008, khi rừng Amazon đối mặt với nguy cơ bị tàn phá nghiêm trọng, Na Uy - quốc gia giàu có nhờ thế mạnh dầu mỏ và khí đốt ở Bắc Âu - cam kết tặng Chính phủ Brazil 1 tỉ USD nếu họ có thể hãm lại tốc độ phá rừng.
Theo trang QZ, kể từ đó Brazil tích cực triển khai các điều luật bảo vệ rừng nghiêm ngặt, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, hạn chế cho vay ngân sách với các địa phương có hoạt động gây ảnh hưởng nhiều tới rừng...
Nhờ các nỗ lực đó, Brazil đã giảm được 75% tỉ lệ phá rừng. Theo ước tính, các nông dân và chủ trang trại Brazil đã cứu được 53.100 km2 rừng.
Trong tuần này, Chính phủ Na Uy tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Paris (Pháp) vào tháng 12 tới sẽ giải ngân nốt 100 triệu USD trong lời hứa 1 tỉ USD vào năm 2008 cho Brazil.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon gọi thỏa thuận giữ rừng Amazon giữa Brazil và Na Uy có thể xem như một “khuôn mẫu điển hình” cho sự hợp tác quốc tế về phát triển bền vững. (Tuổi Trẻ 25/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||