Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 25 tháng 06 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Trong các ngày từ 27 đến 29-5, tại nhiều xã ở các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc và Thường Xuân đã liên tiếp xảy ra cháy rừng.
Đặc biệt vụ cháy rừng tại núi Sơn Trang, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc và các xã Hoằng Trung, Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, ngày 27-5  và sau đó bùng phát trở lại vào ngày 28-5, làm thiệt hại hàng trăm ha rừng thông, keo và bạch đàn, chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng tái sinh.
Thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với nền nhiệt độ cao, hanh, khô, lớp thực bì dày đã đẩy nhiều cánh rừng ở tỉnh ta trước nguy cơ cháy rất cao. Người dân lên rừng chặt củi, phát nương, làm rẫy hay khách du lịch đến qua, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể là nguyên nhân gây ra cháy lớn.
Cuộc dập lửa cứu rừng đầu tiên trong năm và cũng là cuộc tập duyệt cho cả mùa hanh khô đang còn ở phía trước, đã khống chế được “giặc hỏa”, tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, song đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu và bất cập trong công tác phòng, chống cháy rừng của chúng ta.
Đó là công tác tuần tra, canh gác rừng chưa được duy trì và thực hiện thường xuyên. Nhận thức trong việc bảo vệ, chăm sóc, thực hiện qui định về phòng, chống cháy rừng của nhiều chủ rừng và người dân còn kém. Việc chữa cháy rừng của lực lượng chuyên môn còn yếu; số lượng người huy động đông nhưng hiệu quả không cao; trang thiết bị và phương tiện chữa cháy rừng còn thiếu...
Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng – Thủy văn Trung ương, mùa nắng nóng năm nay còn kéo dài và diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, nguy cơ cháy rừng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và Thanh Hóa nói riêng luôn tiềm ẩn ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, các địa phương đơn vị, nhất là  ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng phải thật sự chủ động trong công tác tuần tra, canh gác rừng để phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra; thực hiện canh trực 24/24 giờ; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, chủ rừng nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; tập trung và chủ động làm các đường băng cản lửa theo đúng quy cách, thu dọn thực bì và rà soát lại các loại rừng để có phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp. Đặc biệt, ưu tiên cho việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy rừng phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ phòng, chống cháy rừng cho lực lượng chức năng.
Nguyên nhân của vụ cháy rừng đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Một điều chắc chắn rằng, tác nhân chính gây nên những vụ cháy rừng vẫn là do con người. Các đối tượng gây ra cháy rừng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa kịp thời. Song, điều quan trọng hơn cả , sẽ không bao giờ muộn, là mỗi người dân hãy nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. (Tài Nguyên & Môi Trường 25/6; Báo Thanh Hóa 24/6) đầu trang(
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã trao quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
Trước đó, sau một quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, từ ngày 10-13/6/2015, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Dũng thường trú tại tổ dân phố Đăng Gia Rit B, thị trấn Lạc Dương huyện Lạc Dương đang thực hiện hành vi phá rừng tại lô C, khoảnh 4, tiểu khu 143 khu vực xã Đạ Sar thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đạ Nhim quản lý.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản diện tích rừng bị tác động trên 6.200 m2, gồm 32 cây thông bị ken gốc và cưa hạ, trong đó 15 cây bị ken gốc có đường kính từ 10-40 cm, trữ lượng gỗ 7,174 m3 và 12 cây bị cưa hạ, đường kính từ 15-38 cm, có trữ lượng gỗ trên 5,574 m3.
Ghi nhận những chiến công của tập thể và cá nhân Chi cục kiểm lâm tỉnh trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm luật phát triển, bảo vệ rừng trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đã trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho tập thể Đội Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng và 2 kiểm lâm viên Nguyễn Quốc Hiển và Vũ Đình Quang, thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời mong muốn các tập thể và cá nhân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, kiến quyết đấu tranh, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của địa phương. (Đài PTTH Lâm Đồng 24/6) đầu trang(
Cùng với hệ thống pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn, chủ trương đổi mới quản lý thì nhận thức về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường của chính quyền các cấp, của người được giao khoán rừng và người dân ngày một tăng lên, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng…
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, một trong những giải pháp có tính chất quyết định trong công tác bảo vệ rừng chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức kết hợp với việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và các đơn vị trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân chặt phá rừng.
Chi cục Kiểm lâm cũng đã chủ động tham mưu hoặc trực tiếp tổ chức các hội nghị, cuộc họp triển khai, đánh giá tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng để đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp. Tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp chính quyền cơ sở và cá nhân quản lý rừng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra phát hiện các trường hợp khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật.
Bên cạnh đó, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án thuê đất rừng phòng hộ, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về gây nuôi động vật hoang dã với các cơ sở gây nuôi, cũng như việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển động vật hoang dã trên các địa bàn. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý đối với các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với gần 400 tổ chức, cá nhân nhận hợp đồng giao khoán và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kết hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản 188 đợt. Qua đó phát hiện 6 vụ vi phạm về chặt phá rừng; kết hợp với chính quyền địa phương và đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế, xử lý các hộ cất chòi trái phép trong khu vực rừng phòng hộ và hành lang đê.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tập trung phối hợp với chính quyền xã, ấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tuần tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm trong việc thực hiện các hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng, chặt phá rừng để nuôi tôm và các hoạt động hủy hoại nguồn tài nguyên hệ động, thực vật rừng; các hoạt động làm mất an ninh trật tự, an ninh quốc phòng vùng ven biển.
Đồng thời đẩy mạnh quản lý, theo dõi việc tác động đối với khu vực rừng phòng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp phép đầu tư trên đất rừng phòng hộ. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức, thu hút nhiều lượt người tham gia, tổ chức vận động nhân dân tham gia cam kết bảo vệ rừng, không vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Từ đó, ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên đã được nâng cao; đặc biệt là cấp cơ sở và thu hút sự tham gia tích cực của người dân đối với việc bảo vệ rừng. (Báo Bạc Liêu 24/6) đầu trang(
Ngoài rắn lục đuôi đỏ, người dân còn phát hiện nhiều con rắn màu xanh mình dài, đầu nhọn. Quận 12 thành lập tổ công tác để xử lý.
Trưa 24-6, chuyên gia của Viện Sinh thái học miền Nam đã xuống khu phố 3B, phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) để lấy mẫu một số loài rắn phục vụ công tác nghiên cứu.
Trước đó vài tiếng người dân bắt sống được một con rắn lục đuôi đỏ mới lớn. “Nó nằm trong đống củi khô gần nhà, nghi là rắn lục đuôi đỏ nên tôi bắt lên xem. Nó còn nhỏ nhưng cũng hung dữ lắm nên tôi phải bỏ vào cái chai để không bị cắn” - anh Thạch, người bắt được con rắn, kể lại.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày qua, người dân sống ven sông Sài Gòn (thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12) liên tục phát hiện và đập chết nhiều con rắn lục đuôi đỏ. Có người đi cắt cỏ ven sông còn bị rắn cắn phải đưa vào BV 175 để chữa trị. Thậm chí tại khu vực nội thành, ở một cửa hàng ngay giao lộ Nguyễn Trãi - Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5) mới đây, người dân cũng phát hoảng khi thấy rắn lục đuôi đỏ xuất hiện…
Tình trạng rắn xuất hiện nhiều bất thường khiến người dân không khỏi hoang mang. “Khu này nhiều con nít nên thấy rắn lục đuôi đỏ nhiều quá ai cũng lo. Hôm trước, con gái tôi cũng suýt bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Chưa hết, vừa rồi người dân lại phát hiện thêm rắn xanh mình dài. Trước giờ khu này đâu có thấy rắn, không hiểu sao bây giờ lại nhiều quá!” - một người dân từng đập chết hơn 20 con rắn lục đuôi đỏ ở khu phố 3B, phường Thạnh Lộc lo ngại.
Các bệnh viện thường chữa trị bệnh nhân do rắn cắn như Chợ Rẫy, 115, Nhi đồng… cho hay trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng cũng có nhiều người dân ở TP.HCM bị rắn cắn phải nhập viện. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị nào có số liệu thống kê cụ thể về các trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Tại một số khu vực rắn xuất hiện nhiều, cán bộ tổ dân phố cũng chỉ mới ghi nhận thông tin rắn xuất hiện, chưa có đơn vị nào khảo sát tìm nguyên nhân cụ thể.
Sau khi nhận được thông tin và hình ảnh rắn lục đuôi đỏ do PV Pháp Luật TP.HCM cung cấp, bước đầu TS Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, phỏng đoán nguyên nhân rắn xuất hiện nhiều có thể là do tình trạng đô thị hóa ven sông xảy ra rầm rộ. Theo đó, những khu vực bị san lấp làm dự án, rắn mất môi trường sống, thiếu nguồn thức ăn, chúng phải di chuyển sang nơi khác… Vì thế, người dân mới thường xuyên nhìn thấy loài rắn này. Theo TS Long, từ tháng 4 đến tháng 9 là thời gian rắn lục đuôi đỏ giao phối và sinh sản nên trong thời gian này người dân sẽ thấy rắn nhiều hơn những lúc khác. Trong thời gian này, rắn cũng hung dữ hơn.
TS Long cho rằng đây là hiện tượng bất thường, cần phải nghiên cứu, khảo sát thực tế mới có thể đưa ra những kết luận chính xác, khoa học. Một số chuyên gia về động vật hoang dã cũng chỉ nhận định chung nguyên nhân rắn xuất hiện là do đô thị hóa hoặc do biến đổi khí hậu…
Ông Nguyễn Đình Cương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, đề xuất các đơn vị như kiểm lâm, Sở Y tế, Sở TN&MT và chính quyền quận, huyện… nên cùng vào cuộc để khảo sát, nghiên cứu, đưa ra kết luận cụ thể về nguyên nhân rắn xuất hiện nhiều để tránh gây hoang mang trong dân chúng. (Pháp Luật TPHCM 25/6) đầu trang(
Rừng thông (phi lao) được trồng dọc bờ biển Xuân Thiều (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang thời kỳ phát triển xanh tốt, tạo mảng xanh cho bờ biển vịnh Đà Nẵng, đồng thời góp phần chống xói lở bờ biển, chắn gió cát cho người dân trong khu vực.
Tuy nhiên, gần đây nhiều mảng rừng thông ở khu vực này bị đốt cháy khô, điều đáng nói rừng thông này mới trồng, khoảng 3 năm tuổi, cao từ 1-3m. (Công An Đà Nẵng 24/6) đầu trang(
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết trong khoảng 15.560 ha quy hoạch phát triểnsâm Ngọc Linh, địa phương tập trung kêu gọi DN và người dân đầu tư để biến vùng rừng nguyên sinh quanh sườn núi Ngọc Linh trở thành “thủ phủ sâm VN”.
Cụ thể, có khoảng 100 ha quy hoạch thành Khu bảo tồn phát triển nguồn sâm gốc (do Nhà nước quản lý thực hiện) tập trung ở xã Trà Linh, còn phần lớn diện tích dưới tán rừng được dành cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo ông Bửu, do diện tích dưới tán rừng (theo đề án sâm VN) rất lớn, khi DN thuê trồng sâm sẽ được Nhà nước lập sơ đồ cụ thể nên không lo ngại tình trạng chồng lấn hay tranh chấp. Riêng xã Trà Linh được quy hoạch đến 3.000 ha, trong khi hiện tại vùng sâm gốc ở khu vực này chỉ có khoảng 70 ha sâm Ngọc Linh. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Nam đang tính toán hạ rất thấp giá cho thuê diện tích dưới tán rừng để khuyến khích DN tham gia.
Qua tham khảo giá cho thuê trồng sâm Ngọc Linh ở tỉnh Kon Tum (18 triệu đồng/30 năm, tức 600.000 đồng/ha/năm), tại H.Nam Trà My có ý kiến đề xuất mức thấp hơn chỉ khoảng 180.000 đồng/ha/năm, tức bằng chính số tiền mà trước đây Nhà nước cấp cho người dân giữ rừng. Mức giá cụ thể đang chờ HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định. (Thanh Niên 25/6) đầu trang(
Cách Quốc lộ 24B chừng 100m, đoạn qua xã Ba Ngạc (Ba Tơ, Quảng Ngãi) có hai cây sao xanh tuổi đời hàng trăm năm, nhưng rất xanh tốt.
Khi những cánh rừng tự nhiên liên tục bị chặt phá một cách không thương tiếc thì ngay tại thôn A Mé, xã Ba Ngạc (Ba Tơ) và thôn Trà Ót, xã Trà Tân (Trà Bồng, Quảng Ngãi) có một số cây sao xanh và cây chò được người dân bao đời nay trông coi như là một “báu vật” quý giá.
Cách Quốc lộ 24B chừng 100m, đoạn qua xã Ba Ngạc (Ba Tơ) có hai cây sao xanh tuổi đời hàng trăm năm, nhưng rất xanh tốt. Hai cây này được xem như báu vật của thôn A Mé. Vì thế nên ông Phạm Văn Ép, Trưởng thôn A Mé đã vặn hỏi chúng tôi từ đâu đến, đến đó làm gì, trước khi cho đến gần cây sao xanh. Mà cũng đúng thôi, bởi thời gian qua, bọn lâm tặc vẫn luôn rình rập và sẵn sàng ra tay với 2 cây sao xanh hàng trăm năm tuổi này.
Ông Ép bảo, sau giải phóng, triền đất ven sông Re này có nhiều cây sao xanh đường kính từ 1 - 1,3m, nhưng giờ chỉ còn 2 cây to ngay bến nước này thôi. “Những cánh rừng già với những cây cổ thụ giờ chỉ còn trong ký ức, thay vào đó là những đồi keo, nương mì, mía nhìn mà xót xa”, ông Ép thở dài.
Dẫn chúng tôi ra bến nước- nơi có 2 cây sao xanh cổ thụ đường kính từ 1,5 - 2m, với 5, 6 người ôm, ông Ép cố lục lọi trong trí nhớ già nua của mình về cây sao này, nhưng cũng chả biết chúng có từ khi nào và lớn lên ra sao. Chỉ biết rằng khi ông sinh ra nó đã sừng sững che bóng mát cho dân làng. Nghe bảo cây sao này hàng trăm năm tuổi, bọn lâm tặc liên tục đến gạ gẫm dân làng để mua.
Ông Ép kể, năm 1986, có người sau khi gạ mua không được, bèn đổi con heo và 3 triệu đồng để bà con cúng bến nước. Khi kiểm lâm nghe tin đã ngặn chặn kịp thời. Nay dân làng không bán cái cây này với bất kỳ giá nào. Vì đó là biểu tượng hiên ngang của người Hrê ở đây.
Sau khi biết giá trị của cây sao xanh, bà con trong thôn đã nhổ cây con về trồng và nay nhiều gia đình đã có hàng chục cây to cả người ôm. Như gia đình bà Phạm Thị Na hiện trong vườn và rẫy nhà bà có 1.000 cây từ 4 – 18 năm tuổi. Năm 2014, cán bộ khuyến nông huyện Ba Tơ lên hướng dẫn người dân A Mé cách ươm hạt cây sao xanh lấy từ 2 cây cổ thụ. Và từ ươm cây, gia đình bà Na bán được gần 10 triệu đồng tiền cây giống.
Ông Phạm Văn Vôn, Bí thư Đảng ủy xã Ba Ngạc, cho biết: Cây sao có tuổi đời cả trăm năm ở Ba Ngạc hiện rất hiếm. “Chúng tôi thấy việc giữ lại những câycổ thụ là rất cần thiết. Nó không chỉ có giá trị về mặt văn hóa mà còn có giá trị về nghiên cứu, bảo vệ nguồn gien của những loài cây này. Chúng tôi rất vui khi thấy người dân có ý thức bảo vệ 2 cây cổ thụ này”, ông Vôn nói.
Còn ở thôn Trà Ót, xã Trà Tân (Trà Bồng), cây chò của thôn tuy giá trị kinh tế không bằng cây sao xanh ở làng A Mé, nhưng lại là cây di tích nên người dân luôn nỗ lực bảo vệ. Già làng Hồ Minh Sơn kể: Từ hồi kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, cây chò này là ngã ba giao lưu buôn bán, là điểm dừng chân của thương lái người Kinh và bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Trà Bồng; đồng thời cũng là điểm dừng chân của bộ đội. Sau giải phóng, nhiều gia đình ngoài Bắc khi đến Trà Tân tìm mộ liệt sĩ đã lấy mốc là cây chò để đi về các hướng tìm mộ. “Sau giải phóng có người đến cưa chặt cây này nhưng bất thành, nên từ đó về sau không một ai trong làng nói đến chuyện chặt bỏ cây này”, già làng Sơn kể.
Hiện nay, chính quyền xã Trà Tân đồng ý cho ông Phạm Thân, quê xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) dựng quán nhỏ bán nước dưới tán cây; đồng thời giao ông bảo vệ cây chò tránh việc bị lâm tặc đốn hạ. Ông Thân kể, sau khi tôi đến ở có nhiều lâm tặc mua chuộc sự im lặng của tôi để được đốn cây, nhưng tôi không đồng ý. Mua chuộc không được, chúng hăm dọa, nhưng tôi nhất quyết không sợ.
“Cũng nhờ bảo vệ cây mà việc buôn bán của tôi gặp nhiều thuận lợi. Gần đây, xã làm khu tái định cư Trà Ót gần cây chò nên bà con cùng tham gia bảo vệ, dứt khoát nói không với những cám dỗ của bọn lâm tặc”, ông Thân khẳng khái, nói. (Infonet 24/6) đầu trang(
Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Môi trường và Tài nguyên miền núi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học.
Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn; đại diện Trung tâm Môi trường và Tài nguyên miền núi - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Chi cục Kiểm lâm, vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ môi trường.
Bắc Kạn là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc với tổng diện tích tự nhiên trên 4.859km2, có địa hình đa dạng, phức tạp, chủ yếu là đồi và núi, có tiền năng rất lớn về tài nguyên đất và rừng. Tài nguyên rừng của tỉnh khá đa dạng và phong phú, được coi là trung tâm bảo tồn nguồn gen thực vất của vùng Đông Bắc. Ngoài khả năng cung cấp gỗ, tre, nứa, rừng của Bắc Kạn còn nhiều loài động, thực vật đặc hữu và quý hiếm, có giá trị cao được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Cùng với đó, điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa cũng đã tạo nên sự đa dạng hệ sinh thái của tỉnh Bắc Kạn.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã làm cho diện tích rừng tự nhiên có chất lượng bị thu hẹp. Nhiều hoạt động đã gây ảnh hưởng tiêu cực đối với việc bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, tác động xấu đến nơi cư trú ổn định, sinh tồn và phát triển của các loài động vật quý…
Xuất phát từ thực tiễn và trước yêu cầu bảo vệ, phục hồi, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, quản lý an toàn sinh học của tỉnh cũng như thực hiện các quy định về đa dạng sinh học có hiệu quả, từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2015, Bắc Kạn đã triển khai các hoạt động điều tra, thống kê, đánh giá tình hình đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá và cập nhật kịp thời hiện trạng đa dạng sinh học cũng như các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của tỉnh.
Tại Hội thảo, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn và Trung tâm Môi trường và Tài nguyên miền núi - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trình bày báo cáo về quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học” và quá trình triển khai thực hiện xây dựng các bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc và vấn đề quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Thông qua Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các giải pháp bảo tồn loài động, thực vật quý hiếm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bắc Kạn. (Backan.gov.vn 24/6) đầu trang(
Rừng ngày một cạn kiệt do con người tàn phá, cán bộ kiểm lâm, bảo vệ được giao trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn hành vi phá hoại rừng, nhưng lại “bảo kê”, tạo điều kiện cho người dân phá hoại rừng, phá hoại môi sinh...
Nhiều vụ phá rừng đã bị báo chí phanh phui nhưng rồi “hòa cả làng”, công ty, lâm trường nào bị phanh phui đều viện nhiều lí do, trong đó có lí do “lực lượng mỏng” để chối trách nhiệm, vì chưa ai bắt được quả tang cán bộ bảo vệ rừng thông đồng với lâm tặc.
Rừng Kông Chiêng, huyện Mang Zang là một trong những rừng ở Tây Nguyên bị tàn phá nghiêm trọng. Trong vai người nông dân làm rẫy, sau một thời gian dài chung sống, làm việc với người dân tộc Ba Na tại khu vực rừng Kông Chiêng, phóng viên Báo Người cao tuổi có đủ tư liệu về hành vi phá rừng, được chính cán bộ bảo vệ rừng “bảo kê”. Ngoài việc lấy tư liệu, phóng viên đã phát hiện, đề nghị Chi cục Kiểm lâm Gia Lai thu hồi hàng nghìn trụ tiêu, tương đương hàng chục mét khối gỗ ngay cạnh trạm bảo vệ của lâm trường này.
Sau nhiều ngày khảo sát trong rừng Kông Chiêng, phóng viên phát hiện khu vực rừng Kông Chiêng, huyện Mang Zang, giáp ranh với rừng Ayun Pa, hằng ngày có vài ba chục xe vào chở gỗ, phần lớn do người dân tộc Ba Na khai thác, có 2 loại xe vận chuyển là xe công nông hiệu Chang Mai và xe độ chế, sức chở mỗi xe từ 4 - 7m3 gỗ. Các loại gỗ khai thác ở rừng này có đường kính từ 20cm trở lên, gỗ khai thác được đưa về các tuyến huyện Chư Sê, Đắk Đoa, Mang Zang.
Theo giới thiệu của một thợ rừng, ở rừng Kông Chiêng còn nhiều loại gỗ tốt, phần lớn được đốn hạ và xẻ để làm trụ tiêu, giá bán tại rừng từ 70 - 90 nghìn đồng/trụ tiêu dài 4m tùy theo loại gỗ, cột nhà có đường kính 30cm, dài 6m trở lên có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/cột tùy loại gỗ.
Tây Nguyên hiện đang là mùa khô, đường vào rùng xe máy đi vô tư, nhưng qua hai ngày khảo sát hàng nghìn héc-ta rừng, phóng viên không hề thấy bóng dáng của cán bộ bảo vệ rừng đi kiểm tra, chỉ thấy cưa máy xẻ gỗ, xe công nông, xe độ chế vào rừng vận chuyển gỗ.
Gỗ được khai thác bằng hai cách, một là do chủ thuê người khai thác và thuê xe vào vận chuyển; hai là mua tại chỗ trong rừng rồi thuê xe vận chuyển. Khi các xe vận chuyển ra đến cửa rừng, phải nằm chờ đến tối từ 19 giờ trở đi mới được đi tiếp về các địa phương, nơi tập kết là địa điểm gần Trạm bảo vệ cửa rừng, khu vực Làng Thương.
Ngoài số lượng xe vận chuyển về huyện Chư Sê, Đắk Đoa, phần lớn được tập kết tại Làng Thương (ngay tại Trạm bảo vệ cửa rừng), chủ yếu là trụ tiêu có đường kính từ 15cm trở lên. Sau khi đã được xẻ, gỗ tập trung ở đây để bán lại cho một phụ nữ tên Hoa ở thành phố Pleiku, chuyên vận chuyển bằng xe tải hiệu Hyundai loại 2,5 tấn, mỗi chuyến vận chuyển được 7m3. Theo thông tin từ những người dân, nguồn gỗ rừng Kông Chiêng chủ yếu do bà Hoa tiêu thụ.
Trong vai nông dân đi mua trụ tiêu, phóng viên được một thợ rừng trợ giúp, mới tiếp cận được việc “chung chi” cho cán bộ bảo vệ rừng và nắm được quy luật chung chi. Sau khi mua hoặc tự khai thác gỗ trong rừng, thuê xe vào bốc gỗ, chủ gỗ hoặc lái xe phải ra chung chi trước, gỗ ra khỏi rừng phải có sự chỉ đạo của các trạm bảo vệ, để tránh lực lượng cơ động đi tuần tra, mỗi xe gỗ ra khỏi rừng về đến nơi tập kết phải “chung chi” rất nhiều trạm bảo vệ, kiểm lâm địa bàn, cán bộ xã. Xe công nông loại 4m3 “chung chi” ít nhất 2,5 triệu đồng, xe độ chế loại 5m3 trở lên ít nhất phải mất 4 triệu đồng. Ngoài việc đã “chung chi”, nếu trên đường lưu thông gặp kiểm lâm cơ động thì phải trút gỗ để chạy thoát xe.
Nhiều thợ rừng cho biết: Với xe độ chế mỗi chuyến chở từ 5 - 7m3 gỗ, chi phí hết hơn 20 triệu đồng, may mắn trót lọt thì kiếm được 4 - 5 triệu đồng, gặp phải kiểm lâm cơ động, chỉ mất gỗ không bị giữ xe thì mất hơn 20 triệu đồng, nếu không đổ kịp gỗ, bị tịch thu cả xe là coi như trắng tay. (Người Cao Tuổi 25/6) đầu trang(
Liên quan đến việc tình trạng phá rừng tại khu vực Nà Dệt, Giếng Cọp, Tà Nớ thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mà Báo Kinh tế nông thôn phản ánh,  UBND tỉnh Bình Thuận có Văn bản số 1949/UBND-KTN ngày 18/6/2015 gửi báo, thông tin, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có Công văn số 212/SNN-TT chuyển và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra, xử lý.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tổ chức giám định thiệt hại rừng để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc và chờ kết luận chính thức của Cơ quan điều tra sẽ xác định có bao che hay không và thông tin về số điện thoại 0623.821.717 đe dọa phóng viên hay không! (Kinh Tế Nông Thôn 25/6) đầu trang(
Những năm gần đây, khi nạn khai thác gỗ rừng diễn ra ồ ạt, rừng xanh ở Quảng Nam đã không còn nét hoang sơ huyền bí. Những cánh rừng đổ máu, thú hoang bị săn bắt  cạn kiệt. Thế nhưng trái ngược với dòng người ồ ạt đang đổ xô lên núi săn gỗ, những người con của núi rừng vẫn đang âm thầm từng ngày bảo vệ mái nhà chung. Với người dân Cơ Tu, rừng là nhà, là nguồn sống và cũng là nơi thiêng liêng của cả cộng đồng.
Trong những chuyến tác nghiệp vùng cao tôi vẫn thường được nghe kể về những câu chuyện tâm linh giữa người Cơ tu với núi rừng. Già làng A lăng Ríu (Tà Bhing, H. Nam Giang) nay đã ngoài 80 và cũng là một trong những người am hiểu những câu chuyện của người Cơ tu đối với thần rừng. Chân đã cong, lưng đã mỏi nhưng những câu chuyện truyền thuyết vẫn còn sôi nổi và âm vang trong lồng ngực của vị già làng. Già kể, khi còn trẻ, những đêm trăng sáng vằng vặc, buôn làng lại tụ tập với nhau quanh đống lửa sáng rực để kể lại những câu chuyện về rừng vừa huyền bí vừa mầu nhiệm.
“Để bảo vệ rừng, người Cơ Tu đã sáng tạo nên những truyền thuyết, huyền thoại. Rồi bằng hình thức truyền miệng các câu chuyện đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Những khu rừng đã hóa thành linh thiêng không ai dám xâm phạm”, già làng nói.
Đối với người Cơ Tu, nỗi ám ảnh lớn nhất vẫn là ma rừng. Theo quan niệm ma rừng sống trong những loài cây cổ thụ, nếu ai chặt phá loại cây này sẽ phải chịu lời nguyền. Già làng A lăng Ríu kể: “Xưa có một người thợ săn dẫn theo một con chó đi săn. Chú chó phát hiện được một con hoẵng và ông lấy giáo đâm chết con hoẵng. Sau đó ông về nhà kêu dân làng lên gùi thịt hoẵng thì nghe tiếng kêu khóc thảm thiết,  từ đó trở đi dân làng không dám vào rừng săn bắn vì cho rằng ma khóc thương con hoẵng và con hoẵng chính là con của thần rừng”.
Chính vì nguồn sống  từ rừng, nhà làm bằng gỗ rừng, thức ăn là rau và thú rừng nên họ ra sức giữ gìn. Mỗi khi trai gái trong làng lấy nhau muốn có một khoảnh đất làm rẫy phải làm lễ cúng thần rừng và chỉ được canh tác trên mảnh đất mà mình đã xin.
Để tồn tại hàng ngàn năm cùng với rừng núi người Cơ Tu tự đặt ra những điều luật riêng ai vi phạm sẽ phải chịu phạt trước buôn làng. Phải cúng dê, trâu để chuộc lại sự mạo phạm thần thánh. Người Cơ Tu muốn chặt cây lấy gỗ thường vào mùa thu hay mùa đông khi tiết trời khô. Mùa xuân khi cây sinh trưởng nhiều có nhiều cây non thì phải hạn chế đốn hạ.
Trong những chuyến tác nghiệp, được tận mắt chứng kiến người Cơ Tu bảo vệ núi rừng, nâng niu từng cành cây khô bị gãy đổ mới thấy hết rừng quí giá như thế nào. Thế nhưng giờ đây những cánh rừng thiêng đã không còn bình yên, những câu chuyện truyền thuyết cũng không ngăn được lòng tham của con người.
Tình yêu núi, yêu cánh rừng già đã hóa thành dòng chảy sức mạnh, mỗi người dân Cơ Tu là một cánh tay cùng chung sức bảo vệ rừng. Và những tổ bảo vệ rừng đã ra đời, từ đây những cánh rừng không còn hoang vu nữa mà được chăm sóc bảo vệ bởi chính bàn tay những người con của núi. Hiện nay tại các vùng núi Quảng Nam đã áp dụng giao khoán rừng cho người dân tự trông coi. Trong số đó, người dân Cơ Tu H. Đông Giang đã tham gia nhiệt tình và đạt được nhiều thành tích. Việc giao khoán rừng vừa tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống kinh tế vừa giảm áp lực của người dân vào rừng tự nhiên.
Trong những chuyến đi được trò chuyện với đồng bào Cơ Tu, nghe họ kể chuyện đi rừng mới hiểu vì sao họ yêu rừng như thế. Những đêm thức trắng, những nguy hiểm rình rập cũng không thể cản bước những con người đang làm nhiệm vụ bảo vệ màu xanh của rừng. Qua những câu chuyện của họ tuy giản dị nhưng tôi hiểu rằng giữ rừng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tiếng gọi thiêng liêng của cả một cộng đồng.
Còn nhớ tháng 9-2014 xảy ra vụ lâm tặc chém người tại Vườn quốc gia Bạch Mã (H. Đông Giang, Quảng Nam). Trong dịp tác nghiệp đó tôi làm quen với ông Pơloong Nai và vợ Clâu Thị Chế (trú xã Ating, H. Đông Giang). Cùng vợ tham gia tổ bảo vệ rừng thuộc rừng Quốc gia Bạch Mã, ông Nai bị lâm tặc chém trọng thương trong chuyến đi tuần cùng với dân làng. Từ đó trở đi tôi vẫn thường giữ liên lạc qua điện thoại với ông. Sức khỏe của ông Nai nay đã hồi phục và ông lại có thể bước tiếp trên những cánh rừng.
Ông Nai từng tham gia kháng chiến và sau một đời lang bạt ông Nai vẫn quyết định cắm dùi ở nơi mình đã sinh ra. Tham gia tổ bảo vệ rừng, ông Nai từng đối mặt với nhiều nhóm lâm tặc, những lúc đó ông thường nhắc nhở họ nhưng chưa bao giờ có ai có ý gây gổ hay chống đối lại đội tuần tra. Sau lần bị lâm tặc tấn công đến suýt mất mạng ông Nai không từ bỏ mà vẫn kiên cường tiếp tục tham gia công tác giữ rừng. “Rừng là nhà, dù có khó khăn nguy hiểm cũng không thể bỏ nhà mà đi”-ông Nai cương quyết.
Từ những chuyến đi rừng của tổ bảo vệ rừng xã Ating, các “kiểm lâm” không chuyên ấy còn giúp phát hiện và báo cáo lên các cơ quan chức năng vị trí nào bị lâm tặc tàn phá góp phần vào công cuộc giữ rừng. Trong năm 2014 người dân nhận khoán bảo vệ rừng tại xã Ating và xã Sông Kôn (H. Đông Giang) đã thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Tin tưởng vào trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ rừng, năm 2015, Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng cho 10 nhóm hộ dân (111 gia đình) thuộc 2 xã Ating và Sông Kôn.
Và như thế, một huyền thoại nữa bình dị giữa đời sống lại bắt đầu từ chính những bước chân của các “kiểm lâm” Cơ Tu. Huyền thoại được dệt nên không phải bởi những câu chuyện hoang đường mà bằng chính trái tim và tình yêu núi rừng của họ. Để rồi chính những bước chân âm thầm ấy đã mang lại màu xanh bạt ngàn cho đại ngàn xứ Quảng. (Công An Đà Nẵng 25/6) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Theo báo cáo của UBND huyện Bình Liêu, từ đầu năm đến nay toàn huyện trồng được 1.734 cây phân tán và trên 283ha rừng.
Trong đó Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu trồng được 135,4ha; các xã, thị trấn trồng được 147,9ha. Ngoài diện tích trồng rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu đã gieo ươm được 2 triệu cây thông và cây sở giống để phục vụ nhu cầu trồng rừng của nhân dân. (Báo Quảng Ninh 24/6) đầu trang(
Phú Yên có 70.000ha rừng của các lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Hiện nhận thức về chi trả DVMTR của các tổ chức, cá nhân chưa được thông suốt; việc triển khai kế hoạch thu, chi trả tiền DVMTR hàng năm còn chậm theo quy định.
Theo ông Mai Tấn Lên, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV-PTR) tỉnh, hiện kinh phí hoạt động của Quỹ BV-PTR tỉnh còn nhiều khó khăn, chủ yếu sử dụng 10% trên tổng nguồn thu ủy thác tiền DVMTR được điều phối từ Quỹ BV-PTR Việt Nam (VNFF) và thu nội tỉnh. Trong khi đó, Quỹ BV-PTR tỉnh thực hiện chính sách chi trả tiền thu ủy thác DVMTR cho các đối tượng chủ rừng chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, bao gồm: 6 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và doanh nghiệp; 16 UBND các xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng và hơn 1.000 chủ rừng là các hộ gia đình cá nhân.
Việc chi trả tiền DVMTR từ Quỹ BV-PTR tỉnh đến các đối tượng chủ rừng hết sức khó khăn. Để trả đúng, trả đủ, bảo đảm 100% số tiền DVMTR phải đến tay người dân và các chủ rừng, hàng năm, Quỹ BV-PTR tỉnh phải rà soát, cập nhật biến động (tăng/giảm) hiện trạng rừng hơn 120.000ha, trong đó 70.000ha là diện tích có rừng của các lưu vực có cung ứng DVMTR.
Ông Mai Tấn Lên cho biết việc chậm trễ ủy thác tiền DVMTR hàng năm do nhiều nguyên nhân, làm ảnh hưởng lớn đến công tác chủ động tổ chức triển khai kế hoạch thu, chi trả tiền DVMTR hàng năm. Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách chưa có sức lan tỏa trong cộng đồng, do kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền lệ thuộc vào quỹ trích lập từ nguồn thu ủy thác quá thấp. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ của Quỹ BV-PTR tỉnh chưa nhiều kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phương tiện đi lại, trang thiết bị... chưa có điều kiện mua sắm.
Cũng theo ông Mai Tấn Lên, công tác giải ngân tiền DVMTR năm 2011, 2012 đến nay chưa được thực hiện, do đang lấy ý kiến thống nhất của các sở, ban ngành về Phương án sử dụng nguồn thu tiền ủy thác DVMTR năm 2011, 2012 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chi trả DVMTR của các chủ rừng còn quá thấp, chưa khuyến khích các chủ rừng quản lý, bảo vệ rừng an tâm gắn bó với sự nghiệp bảo vệ rừng.
Chi trả DVMTR còn bất cập, đơn giá chi trả bình quân trên 1ha rừng có sự chênh lệch quá lớn giữa các lưu vực trên địa bàn, khiến người dân so bì quyền lợi. Cụ thể như tiền chi trả cho các chủ rừng của lưu vực Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ khoảng 28.000 đồng/ha/năm; lưu vực Nhà máy thủy điện Sông Hinh 126.000 đồng/ha/năm, quá thấp so với mặt bằng chung cả nước. Đây là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quỹ BV-PTR tỉnh.
Trong khi đó, việc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư 24 của Bộ NN-PTNT và đề án Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Quyết định 829 của Bộ NN-PTNT vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm quản lý của quỹ, tiến trình phân bổ kế hoạch, kinh phí quản lý, điều hành...(Báo Phú Yên 25/6) đầu trang(
UBND tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Của, 42 tuổi, là lái xe ở thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh với tổng mức phạt là 90 triệu đồng.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên bao gồm phạt tiền 30 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô tải vận chuyển trái phép18 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng 1.985 m3 (quy đổi thành 3,176 m3 gỗ tròn), thuộc các chủng loại Kiền kiền nhóm 2, Xoan đào nhóm 6, Giáo vàng nhóm 7, Trám hồng nhóm 6.
Đồng thời, phạt tiền 30 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản với vai trò là chủ lâm sản và phạt tiền 30 triệu đồng với vai trò là chủ sở hữu phương tiện ô tô tải mang biển số 77C-020.83 vận chuyển trái pháp luật 18 hộp gỗ xẻ vừa nêu.
Cùng với việc phạt hành chính 90 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu sung vào công quỹ tang vật vi phạm hành chính 18 hộp gỗ xẻ và xe ô tô tải. (Tuổi Trẻ 24/6) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh trồng 540,7 ha rừng, đạt 33,5% kế hoạch (KH).
Trong đó, 57,3 ha rừng phòng hộ, 483,4 ha rừng sản xuất (rừng sản xuất của Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 219,3 ha, cây trồng các chương trình khác 264,1 ha).
Chăm sóc 474 ha/934 ha rừng trồng; khoanh nuôi 1.830 ha/2.631 ha rừng tái sinh tự nhiên; khoán 23,775 ha/34.250 ha rừng bảo vệ.
Đến nay tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng, trồng cây phân tán, cơ sở hạ tầng (vốn kế hoạch năm 2014, ước được thanh toán hết ngày 30/6/2015 của 13 dự án bảo vệ phát triển rừng và Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng) trên 9 tỷ 991 triệu đồng/12 tỷ đồng). (Báo Cao Bằng 24/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
24/6, Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Cộng hòa Dominicana Bautista Rojas cho biết nước này sẽ sử dụng thiết bị máy bay không người lái (drone) để làm nhiệm vụ bảo vệ rừng quốc gia và các khu dự trữ sinh quyển.
Ông Rojas cũng cho biết thiết bị mang tên Syndron này cũng sẽ được sử dụng để phòng cháy rừng, xâm chiếm rừng bất hợp pháp và tìm kiếm người bị lạc.
Máy bay không người lái này có thể quay hình trong vòng bán kính 20km ở độ cao 2.000m và di chuyển với tốc độ 60 km/giờ.
Thiết bị Syndron thuộc dự án phát triển công nghệ của Tổ chức hợp tác năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe). Máy bay này sẽ được sử dụng tại rừng quốc gia Haitises, miền Tây Bắc Cộng hòa Dominicana.
Petrocaribe được thành lập năm 2005, theo sáng kiến của Cuba và Venezuela, nhằm tạo điều kiện cho các nước vùng Caribe tiếp cận nguồn dầu mỏ phong phú của Caracas với những điều kiện ưu đãi. Tuy nhiên, Petrocaribe cũng có những dự án liên quan tới xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và công nghệ ở khu vực. (Vietnam+ 25/6) đầu trang(
Giới chức ngoại giao Trung Quốc và Mỹ ngày 24/6 đánh giá cao tiến bộ lớn đã đạt được trong các hoạt động hợp tác bảo vệ đại đương trên toàn thế giới đồng thời nhất trí nỗ lực hơn nữa nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác tương tự.
Trong hội nghị đặc biệt về vấn đề bảo vệ đại dương do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đồng chủ trì, hai bên đã nhất trí rằng Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc về nghề cá cũng như nền khoa học nghiên cứu đại dương, do đó hai nước có cơ hội để chung tay bảo tồn và bảo vệ đại dương.
Theo Ngoại trưởng Kerry, một lần nữa, Mỹ và Trung Quốc tìm ra một lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác và có tác động mạnh mẽ tới tất cả mọi người ở mọi nơi, và nó có thể trở thành trọng tâm trong mối quan hệ mới được định nghĩa lại giữa hai nước.
Nhất trí với Ngoại trưởng Mỹ, ông Dương Khiết Trì nhận định đại dương là mái nhà chung của nhân loại, có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống và phát triển của nhân loại.
Ông Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục các tiến triển đạt được để biến bảo vệ đại dương thành một lĩnh vực mới trong quan hệ hợp tác đang phát triển giữa hai nước.
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đề nghị hai bên cùng hợp tác xây dựng môi trường đại dương an toàn, thúc đẩy phát triển bền vững cũng như hợp tác thực tế trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc hay Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Hiện Trung Quốc và Mỹ đang cùng hợp tác nhằm thiết lập một khu vực bảo tồn biển ở Biển Ross, Nam Cực, một trong những khu vực hoang dã cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong phòng chống việc buôn bán động vật hoang dã.
Hội nghị đặc biệt về vấn đề đại dương diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung (S&ED) lần thứ 7, được tổ chức trong hai ngày 23-24/6. Trước đó, ngày 23/6, Mỹ và Trung Quốc công bố sáu Chương trình Đối tác sinh thái mới nhằm giải quyết những thách thức về bảo vệ môi trường, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu. Vòng đối thoại Mỹ-Trung năm 2015 tại Washington bao gồm ba phần: Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung (S&ED) lần thứ 7; Tham vấn về giao lưu nhân dân-nhân dân (CPE) lần thứ 6 và Đối thoại an ninh chiến lược (SDD) lần thứ 5, với khoảng 400 quan chức Trung Quốc tham dự các cuộc đối thoại. (Vietnam+ 25/6) đầu trang(
Báo Florida, mặc dù có tên là báo nhưng thực sự loài động vật này thuộc họ sư tử. Loài động vật kỳ dị này sinh sống ở miền Nam Florida, khi trưởng thành các đốm trên lông sẽ nhạt dần và gần như biến mất. Do nạn săn trộm mà giờ đây loài vật xinh đẹp này chỉ còn khoảng 160 cá thể.
Cu li Sri Lanka được phát hiện bốn lần kể từ năm 1937 và đã từng được cho là tuyệt chủng cho đến năm 2002, khi nó xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên số lượng của loài cu li mảnh mai này ngày càng ít đi do niềm tin rằng các bộ phận cơ thể của loài cu li này có thể chữa khỏi bệnh phong và có khả năng bảo vệ con người khỏi những lời nguyền độc địa.
Dơi tí hon Bumblebee, sinh sống ở Thái Lan và Nam Miến Điện. Loài động vật nhỏ xinh này đang dần dần bị tuyệt chủng do sự tàn phá môi trường của con người ngày càng gia tăng.
Khỉ vòi, chỉ tìm thấy ở Borneo, Malaysia và trong 40 năm qua, loài khỉ với chiếc mũi to kỳ quặc này đã suy giảm số lượng nghiêm trọng, một nửa quần thể khỉ vòi đã biến mất không dấu vết do nạn phá rừng.
Khỉ mũi hếch sống trên cao được tìm thấy ở châu Á ở độ cao khoảng 4000m. Mặc dù đã sinh sống ở nơi khắc nghiệt như vậy nhưng nạn phá rừng do con người đang hủy hoại môi trường sống quý giá của chúng, khiến sinh vật này sinh tồn ngày càng khó khăn và có nguy cơ tuyệt chủng.
Kỳ nhông Mexico. Sinh vật như bước ra từ những bộ phim hoạt hình này được tìm thấy trong các hồ nước ở Trung Mỹ, nhưng một nghiên cứu vào năm 2013 đã không thể tìm thấy bất kỳ một cá thể nào nữa. Giới khoa học vẫn đang hi vọng loài kỳ nhông dễ thương này chưa tuyệt chủng.
Linh dương Saga, loài động vật nổi bật với sừng xoắn và mũi vòi này đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Chúng sinh sống ở Eurasian Steppe, và vì nạn săn bắn, môi trường sống nên chỉ có vài trăm cá thể còn tồn tại.
Cá sấu Gharial, Hiện chỉ còn hơn 200 cá thể của loài động vật này tồn tại ở tiểu lục địa Ấn Độ. Bởi vì đánh bắt quá mức, quần thể cá sấu Gharial đã giảm xuống còn 2% so với số lượng ban đầu của chúng.
Akapo, loài vẹt béo nhất thế giới, không thể bay, và điều này làm cho chúng dễ bị tổn thương nhất. Quê hương của chúng ở New Zealand và hiện tại chỉ còn 128 cá thể còn sống sót.
Chuột chù Solendons, là một trong số ít các động vật có vú có nọc độc trên trái đất. Thật không may, sự xuất hiện của mèo châu Âu và động vật ăn thịt khác ở quê hương Caribbean của chúng đã khiến chuột chù Solendons gần như tuyệt chủng.
Cá heo mỏ ngắn Irrawaddy, loài động vật vô cùng đáng yêu này được tìm thấy ở các vùng ven biển quanh Nam Á. Hiện theo báo cáo chỉ còn 77 cá thể tồn tại.
Sơn dương núi Pakistan. Đây là loài động vật biểu tượng quốc gia của Pakistan, tuy nhiên chính vì có "địa vị" cao như vậy mà chúng bị săn trộm ráo riết và hiện chỉ còn 2500 con sơn dương núi Pakistan.
Olm là một loài rắn thuộc họ động vật lưỡng cư mù sống trong hang động nước ngầm. Trái ngược với hầu hết các động vật lưỡng cư, nó hoàn toàn sống dưới nước và ăn, ngủ và sinh sản dưới nước. sống trong bóng tối Chúng có mắt không phát triển, nhưng có thính giác và khứu giác cực nhạy. Vì ô nhiễm nước, số lượng của chúng đang giảm một cách nhanh chóng.
Kền kền râu, loài chim có bộ lông vũ ấn tượng sống trên dãy Himalaya cao vời vợi và vùng núi khác ở châu Âu và châu Á. Chúng đã từng được xem là một mối nguy hiểm cho những con cừu và trẻ nhỏ, và bây giờ chỉ 10.000 cá thể vẫn còn tồn tại.
Hải cẩu mui xe, loài hải cẩu lạ lùng này được tìm thấy ở Bắc Đại Tây Dương. "Mui xe" của chúng sẽ phồng khi bị đe dọa, khi giao phối hoặc khi khẳng định sự thống trị. Trong vài thập kỷ vừa qua, họ đã bị săn đuổi khủng khiếp khiến số lượng loài giảm xuống mức cực kỳ nguy cấp, rơi vào tình trạng sắp tuyệt chủng vào một ngày không xa. (Kiến Thức 25/6)đầu trang( ./.
Biên tập: Hương Giang