|
Ngày 21 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Ngày 18/9, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang có Công văn gửi UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang về việc triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh (PCCCR), giai đoạn 2016-2020.
Theo nội dung Phương án, tổ chức xây dựng lực lượng PCCCR các cấp và các chủ rừng lớn nhằm chủ động trong công tác PCCCR. Hàng năm có kế hoạch đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực và khả năng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra cho các lực lượng PCCCR. Tổ chức 2 đợt kiểm tra vào trước mùa khô và thời gian cao điểm cháy rừng để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác PCCCR tại các huyện, xã, tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có nguy cơ cháy cao.
Lực lượng Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCCR các cấp về tổ chức thực hiện công tác PCCCR. Tăng cường công tác thường xuyên tại các xã trọng điểm cháy rừng và các xã có diện tích rừng ít, nhưng có nguy cơ cháy cao. Các lực lượng khác như: Quân đội, Công an phối hợp tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh huy động.
Đồng thời tiến hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác PCCCR với nhiều hình thức phong phú phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, tiến hành tập huấn và diễn tập PCCCR, xây dựng, duy trì các công trình PCCCR.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thành phố tổ chức triển khai công tác PCCCR theo nội dung Phương án, hàng năm ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PCCR, đồng thời bố trí đủ kinh phí của địa phương cho công tác PCCCR. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bắc Giang 18/9) đầu trang(
Để vận chuyển gỗ khai thác trái phép, tại các huyện miền núi tỉnh Phú Yên, những chiếc xe máy thông thường đang được người dân độ, chế lại với một kiểu cách riêng.
Chỉ với 5 triệu đồng là ai cũng có ngay một chiếc xe độ chế như vậy. Chiếc xe có thể đi được đường rừng, đường núi, chở hàng nặng, cồng kềnh… Phải có xe để chở nông sản là lý do đầu tiên mà những người dân miền núi thường đưa ra khi nói về những chiếc xe độ. Tuy nhiên, liệu những chiếc xe này có hoàn toàn chỉ để chở nông sản?
Hiện, ở các địa phương miền núi tỉnh Phú Yên vẫn chưa có cách gì để xử lý loại xe trên. Cũng như lâu nay, ai cũng biết xe độ, chế, xe không đăng ký là không được phép lưu thông, nhưng chiều xuống đêm về, xe độ, chế vẫn ngang nhiên trở thành những chiếc “xe lâm tặc”. (Đài Truyền Hình Việt Nam 20/9) đầu trang(
Với diện tích hơn 11.000ha rừng tự nhiên, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế đã trở thành một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
Thời gian này, dù đang ở trong giai đoạn thi công, nhưng tuyến đường 74 từ Nam Đông đi A Lưới đã góp phần rất lớn trong việc vận chuyển, phục vụ sản xuất đối với bà con nơi đây. Tuy nhiên, lẫn lộn trong những chiếc xe phục vụ cho việc lên nương rẫy thì không khó có thể bắt gặp những phương tiện phục vụ cho hành vi vận chuyển gỗ lậu vào đêm tối trên tuyến đường này.
Đặc biệt, để vận chuyển những súc gỗ quí hiếm, nặng nề chủ yếu là Lim và Kiền, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã tiến hành chế, độ lại những chiếc xe máy có thể dễ dàng vượt qua các điểm đèo, dốc, nhằm tránh lực lượng chức năng. (Đài Truyền Hình Việt Nam 20/9) đầu trang(
Cứ vài hôm lại nghe hạt kiểm lâm của huyện này bắt được chiếc xe độ chế chở gỗ lậu. Câu chuyện tương tự lại đến với một hạt kiểm lâm khác vào một vài ngày hôm sau. Nhưng, đó là chuyện của nhiều năm về trước.
Nhiều năm về trước, chuyện thu phương tiện vi phạm là xe hai bánh độ chế còn được đưa vào báo cáo của hạt kiểm lâm hoặc đơn vị bảo vệ rừng (lâm trường, ban quản lý...), nhưng nay thì không. Bởi, tuần nào, tháng nào cũng cứ lặp lại kiểu báo cáo như thế, ngành kiểm lâm bỗng tự thấy... không thật cần thiết. Đoán chắc rằng ai đó hoàn toàn không biết gì chuyện xe máy nhưng khi nghe thứ phương tiện này gầm rú cũng đều có thể phân biệt được nó với các loại xe hai bánh thông thường.
Bây giờ, cán bộ kiểm lâm không buồn đưa thứ phương tiện này vào trong báo cáo nhưng trong thực tế thì đây chính là nỗi ám ảnh của cảnh sát rừng - ám ảnh sâu đậm đến mức những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng gọi thứ phương tiện này là xe “đặc chủng” của lâm tặc.
Trong những lần đi công tác ở vùng sâu vùng xa thuộc các huyện “nóng” chuyện phá rừng, nhất là khai thác gỗ lậu, chúng tôi lại lân la đến một vài tiệm sửa xe máy để tìm hiểu loại xe “đặc dụng” này. Hóa ra, đó là thứ “hàng đặt” của đội quân lâm tặc: “Họ mang xe cũ đến, thứ xe hầu như không còn sử dụng được nữa, xe không biển số, không giấy tờ... và yêu cầu tiệm chúng tôi “độ” lại.
Thứ “xe độ” này được xoáy nòng, đôn dên, ống nhún trước ống nhún sau đều được cải tạo “nâng” lên thành 8 ống, 12 ống thay cho 4 ống như xe bình thường; khung xe thì hàn sắt thép bó quanh, ống bô thì cắt ra đưa lên cao, làm lại phanh... Khi được hoàn thành, cái xe như một cục sắt nhưng mạnh kinh khủng, có thể chở được 5 - 7 tấn băng băng chạy qua suối, băng băng leo lên dốc dựng đứng... Và chỉ có dân lâm tặc mới dùng thứ xe này thôi...” - một chủ tiệm sửa xe ở vùng sâu Cát Tiên đề nghị không nêu tên đã nói với chúng tôi như vậy.
Theo cơ quan pháp luật, loại xe “đặc chủng” hoàn toàn không giấy tờ và “dị dạng” kiểu này thì không được phép lưu hành nhưng trong thực tế thì khác: Hằng ngày, ở những khu vực giáp với rừng, loại phương tiện “đặc chủng” vẫn được lâm tặc dùng để vận chuyển gỗ lậu.
“Thường thì lâm tặc đi từng đoàn, tốp đông thì 15 - 20 người, tốp ít cũng 7 - 10 người. Gặp lực lượng chức năng truy đuổi, lâm tặc chỉ cần đưa tay ra sau dùng dao cắt dây cho gỗ rớt xuống đường, thế là xong. Khi tiếp cận được đối tượng, thường thì anh em kiểm lâm... không làm gì được vì không có tang vật vi phạm” - một hạt trưởng kiểm lâm huyện vùng sâu cho biết.
Chúng tôi đặt câu hỏi: “Nhưng vẫn còn chiếc xe “đặc chủng”? Nó là phương tiện vận chuyển; hơn nữa, chỉ riêng chiếc xe độ chế ấy thôi cũng đã là vi phạm?”. Trả lời: “Với lực lượng kiểm lâm, phương tiện vi phạm phải có tang vật. Còn bản thân chiếc xe ấy không thôi thì lại là chuyện của cảnh sát giao thông!”.
Chúng tôi nghĩ thêm: Đâu cần đến lúc thứ phương tiện ấy vi phạm kèm với tang vật (gỗ lậu) mà ngay từ lúc nó được “sáng tạo” từ bàn tay của mấy ông thợ sửa chữa xe máy, lực lượng công an cũng đã có quyền “hỏi thăm” rồi! Vậy, tại sao chúng ta, cụ thể là công an, lại không bắt đầu ngay từ “nơi nó được sinh ra”? (Báo Lâm Đồng 18/9) đầu trang(
Trong 2 ngày 16-17/9, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) đã tổ chức Chương trình tập huấn “Hướng dẫn lồng ghép đánh giá tác động đa dạng sinh học (ĐDSH) trong đánh giá tác động môi trường”.
Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Môi trường và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nhằm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Luật Đa dạng sinh học 2008.
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học cho rằng, đánh giác tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đã trở thành những công cụ hỗ trợ hết sức cần thiết và tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các báo cáo này chưa cân nhắc đầy đủ các yếu tố của các dự án tác động đến ĐDSH. Trong luật Bảo vệ môi trường 2014, sự cần thiết của đánh giá tác động ĐDSH đã được nhấn mạnh.
Tại Chương trình tập huấn, các diễn giả đã có buổi trao đổi, thảo luận rất cởi mở với các học viên về các vấn đề còn tồn tại, bất cập của các dự án đối với ĐDSH chưa được quan tâm một cách đúng mức, các dự án được phê duyệt ĐTM chưa có sự cân nhắc đầy đủ đến các yếu tố ĐDSH dẫn đến việc giảm thiểu và quản lý tác động không còn hiệu quả và ĐDSH tiếp tục bị suy thoái. Đồng thời các diễn giả đã giới thiệu đến các học viên các bước để lồng ghép đánh giá ĐDSH vào ĐTM như sàng lọc, dự báo và tác động, xây dựng chương trình quản lý ĐDSH,…
Trong ngày 17/9, Chương trình tập huấn tiếp tục diễn ra với các nội dung quan trọng như giới thiệu các phương pháp dự đoán các tác động đến ĐDSH, các kiểu tác động đến ĐDSH của hệ sinh thái, biện pháp giảm thiểu tác động đến ĐDSH, hệ thống quan trắc ĐDSH… (Đảng Cộng Sản Việt Nam 17/9) đầu trang(
Ngày 18-9, đoàn công tác do ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh BR-VT về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Phía đại diện tỉnh BR-VT, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn.
Theo UBND tỉnh BR-VT, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 khu bảo tồn là Vườn Quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo) và Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) với tổng diện tích khoảng 30.500 ha. Công tác bảo tồn, quản lý về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh luôn được UBND tỉnh quan tâm.
Năm 2013, tỉnh đã bố trí kinh phí cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học khoảng 31,4 tỷ đồng; năm 2014 là 37,8 tỷ đồng và năm 2015 dự kiến hơn 35,8 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học biển, trồng rừng, chăm sóc rừng, phòng cháy chữa cháy, sửa chữa hàng rào, đường tuần tra….
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phùng Đức Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện chính sách, pháp luật về đa dạng sinh học của BR-VT. Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị, UBND tỉnh phải có quy hoạch tổng thể, bảo vệ nguồn gen đa dạng sinh học tại địa phương. Đồng thời, tăng cường và duy trì kinh phí duy trì, bảo tồn 2 khu đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Côn Đảo và Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. (Báo Bà Rịa – vũng Tàu 19/9) đầu trang(
Khi giá gỗ nguyên liệu tăng cao, hiệu quả từ trồng keo cho thu nhập cao và ổn định. Cái lợi trước mắt đó đã khiến nhiều người dân các xã vùng trung du, miền núi H. Hòa Vang (Đà Nẵng) bất chấp pháp luật phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng keo lá tràm. Hậu quả, nhiều khoảnh rừng bị triệt hạ không thương tiếc, tạo nên những vệt rừng loang lổ...
Theo phản ánh, chiều 11-9, chúng tôi lên xã Hòa Phú tìm hiểu thực hư sự việc. Trò chuyện với mọi người, ai cũng khẳng định tình trạng phá rừng tại địa phương đã và đang diễn ra ngày một ngang nhiên, ráo riết như thách thức dư luận. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị dẫn đường vào những khu rừng bị phát lấn chiếm thì ai nấy đều lắc đầu từ chối(?)... Nài nỉ mãi, chúng tôi mới được anh H. (trú thôn Hòa Hải) nhận lời dẫn đường.
Với lý do tìm bò thả rông trong núi, anh H. hướng dẫn chúng tôi thâm nhập Tiểu khu 58 sau hơn 1 giờ vừa chạy xe, vừa lội bộ. Trước mắt chúng tôi nhiều khoảnh rừng lau lách, rừng tạp xen lẫn các cây rừng có đường kính từ 15-30cm bị đốt cháy nham nhở. Nhiều mảng keo rộng lớn vừa mới trồng có màu sắc tương phản bên cạnh những cánh rừng hàng trăm năm tuổi... Tuy không ước tính được diện tích, nhưng theo anh H. các chủ hộ phát rừng vừa trồng không dưới 50 ngàn cây keo con.
Làm việc với địa phương, chúng tôi được biết liên quan đến việc phát rừng trái phép tại Tiểu khu 58, lực lượng chức năng đã lập biên bản đình chỉ các hộ dân Nguyễn Văn Chiểu (thôn Hòa Hải), Nguyễn Thanh Lai (thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú), Lê Văn Hòa, Lê Văn Sa (thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú). Trong đó, ông Chiểu, Lai là người trực tiếp lao động, còn ông Hòa, Sa được ông Nguyễn Văn Tâm (thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú) thuê lao động từ ngày 28-6 đến 19-7 với tổng cộng 40 công, mỗi công được trả 200 ngàn đồng...
Tất cả vụ việc đều bị phát hiện từ giữa tháng 7 nhưng khi chúng tôi tiếp cận, ông Ngô Trường Trung (kiểm lâm địa bàn) mới cho biết, sẽ phối hợp với UBND xã kiểm tra hiện trường, dùng máy tọa độ xác định diện tích thiệt hại cụ thể để làm cơ sở xử lý vi phạm.
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn Hòa Vang liên tiếp xảy ra các vụ phát lấn chiếm đất rừng gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT, sinh thái môi trường. Cụ thể, ngày 19-6, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang khởi tố, bắt giam bị can Trịnh Kim Hùng (trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) về hành vi hủy hoại 5,3ha rừng phòng hộ đầu nguồn sông Cu Đê (xã Hòa Bắc) để làm trang trại.
Ngày 6-6, TAND H. Hòa Vang tuyên phạt bị cáo Thái Văn Hiệp (trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) 36 tháng tù về tội hủy hoại 2,6ha rừng phòng hộ hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Khương) để mở rộng diện tích trồng keo... Những sự việc này đã phần nào cho thấy công tác phối hợp chưa hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng và người dân vẫn còn thiếu ý thức trong việc giữ rừng.
Thực trạng đáng quan ngại trên cho thấy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, nhất là trong việc ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại các địa phương vẫn còn nhiều lúng túng. Một số địa phương chưa thấy được vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là công tác bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên. Công tác kiểm tra, xác lập hồ sơ các vụ phá rừng tại địa phương chưa kịp thời, chưa có biện pháp ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng. Trong lúc đó, các vụ phá rừng chủ yếu liên quan đến người dân địa phương, nhưng việc phát hiện tìm ra đối tượng gặp rất nhiều khó khăn...
Thiết nghĩ, để quản lý và phát triển rừng hiệu quả, thời gian đến, H. Hòa Vang cần phải huy động được sự tham gia của các ngành, các cấp, đặc biệt là nhân dân. “Tai mắt nhân dân” nếu được phát huy tác dụng sẽ trở thành công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.
Và, một khi người dân nhận thức được vai trò của rừng đối với môi trường sống, họ sẽ tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng. Do vậy, các cấp chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho người dân; tiếp tục thực hiện chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, trên tinh thần từng địa phương chủ động xây dựng kế hoạch với Hạt KL huyện kiểm tra, xử lý triệt để những vụ việc vi phạm ngay từ cơ sở.
Có như vậy mới từng bước ngăn chặn được tình trạng “gặm nhấm” tài nguyên rừng, trả lại sự bình yên vốn có cho các cánh rừng. (Công An TP.Đà Nẵng 18/9) đầu trang(
Hồng Nhung mới đây chia sẻ trên trang cá nhân của mình những cảm xúc vô cùng thương xót về cảnh tượng thương tâm của những chú tê giác bị giết hại, khi cô tham gia chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã ở Nam Phi.
Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn đang có chuyến đi làm việc tại Nam Phi với vai trò đại sứ bảo vệ tê giác của tổ chức Rhinose Foundation- một chiến dịch ý nghĩa bảo vệ động vật hoang dã. Trong những ngày qua, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với diva Hồng Nhung đã có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt để tìm hiểu tận mắt cuộc sống hoang dã đầy màu sắc của Nam Phi, cũng như những chú tê giác được xem là nguồn cảm hứng của sự sống hoang dã.
Hồng Nhung là gương mặt thứ 3 sau ca sĩ Thu Minh và ca sĩ Thanh Bùi được mời sang Nam Phi tham gia chương trình bảo vệ loài tê giác khi tình trạng săn bắt loài động vật này ngày một báo động. Cô cũng thường xuyên kêu gọi mọi người “Không mua bán và sử dụng sừng tê giác”.
“Chị Bống” đã có chuyến công tác 10 ngày tại Nam Phi để tìm hiểu về nạn thảm sát tê giác ở quốc gia này. Sau khi đi thực tế tại Vườn quốc gia Kruger cô đã chia sẻ: “Tôi đã sốc trước cảnh tượng tê giác bị sát hại dã man. Những dòng máu đỏ tươi vẫn còn chảy và thấm đẫm vào cát trắng. Chỉ cách đây vài giờ, tôi được ngắm nhìn tê giác con đang quấn quýt bên bờ suối với bố mẹ, vậy mà bây giờ chỉ hoàn toàn là một xác chết”.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô đã kêu gọi mọi người “Không mua bán và sử dụng sừng tê giác”:
“Sau ba ngày vào rừng Kruger (khu rừng rộng lớn hơn khoảng 40 quốc gia trên thế giới, gấp khoảng 100 lần rừng Cúc Phương), thì ấn tượng mạnh mẽ nhất lại là sự kinh hoàng và đau buồn!
Ấy là chuyến đi ngày 2, bay bằng trực thăng ngang qua khu rừng, đến tận gần biên giới Mozambique, phát hiện hiện trường thảm sát tê giác.
Xác tê giác khổng lồ nằm chổng kềnh, bất lực, sừng đã bị cưa mất, một số bộ phận bị chặt, lấy đi, hai mắt bị khoét (vì sợ lưu lại hình ảnh cuối cùng mà tê giác nhìn thấy: con người giết hại nó). Máu tiếp tục chảy ra từ các vết thương rộng ngoác, bốc mùi hôi nặng nề...
Khoảng hai ngày trước đó, chắc hẳn tê giác khoẻ mạnh, to lớn này đang lững thững tới dòng sông uống nước thì bị bắn gục. Chỉ một phát đạn (người ta không bắn hai lần vì sợ bị lộ), tê giác bị thương, nhưng còn sống tiếp vài giờ trong khi và sau khi bị chặt sừng, khoét mắt, cắt tai, cắt dương vật...
Người ta kể, có khi tê giác cái bị giết, để lại các tê giác con còn đang bú sữa, cứ loanh quanh bên xác mẹ đã bị kền kền ăn chỉ còn da bọc xương...
Loài động vật dũng mãnh đến từ thời tiền sử này đang bị đe doạ tiệt chủng bởi con người. Nhu cầu tiêu thụ sừng của chúng (được cho là có thành phần cấu tạo như sừng trâu, hay móng tay người) ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, dẫn đến nạn săn trộm, thảm sát hàng ngàn tê giác trong năm 2013. Hiện nay, chỉ tính riêng tại rừng quốc gia Kruger, trung bình mỗi ngày 3 tê giác bị giết hại. Tuần trước, do là tuần sáng trăng, đã có tới 5 xác tê giác qua một đêm...
Chỉ có chính chúng ta mới cứu được loài động vật vô tội này, để chúng có quyền được sống trong thiên nhiên như bất kỳ sinh vật nào đã được tạo hoá ban cho sự hiện diện trên trái đất này!
Hãy cùng kêu gọi mọi người KHÔNG MUA BÁN VÀ SỬ DỤNG SỪNG TÊ GIÁC!
Hồng Nhung hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau kịp thắng được cuộc chiến tê giác này trước khi quá muộn. Chỉ còn khoảng 25000 tê giác trên toàn thế giới!”
Việt Nam là nước đang tiêu thụ lớn nhất số lượng sừng tê giác của Nam Phi. Với vai trò thiết thực của mình, Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn đã được trải nghiệm và tìm hiểu thực tế về cuộc sống hoang dã đầy màu sắc của loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này.
Hà Anh Tuấn cho biết: "Việc tiêu thụ sừng tê giác bắt nguồn từ việc cho rằng chúng có tác dụng trong việc chống ung thư. Vì vậy, chúng ta cần một chứng nhận khoa học chính thức từ cơ quan nhà nước chính thức để khẳng định công dụng của sừng tê giác trong lĩnh vực này, điều mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã làm và chấm dứt hoàn toàn việc tiêu thụ sừng tê giác từ khá lâu". (Công Lý 19/9) đầu trang(
Ở nước ta, có nhiều cây cổ thụ giá trị được xem như là báu vật của làng quê. Dù được trả giá hàng tỷ, thậm chí cả trăm tỷ, nhưng dân làng quyết không bán.
Cây sanh ở bản Kẻ Mui, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là cây thứ 3 ở Nghệ An được công nhận là cây di sản sau cây lộc vừng ở đảo Ngư và cây sa mu ở vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông).
Cây sanh này có tuổi đời đến nghìn năm được đánh giá là cây tự nhiên đẹp nhất Việt Nam. Cây cao 27 m, tán rộng khoảng 35 m. Gốc cây ôm lấy một tảng đá lớn rộng khoảng 5 m, dài hơn 7 m. Phía trên là khối đá nhỏ hơn có đường kính hơn 2 m, cao khoảng 3 m. Cả hai khối đá này được rễ cây sanh bao bọc xung quanh trông như hình một “mâm xôi, con gà”, thân cây thì được ví như "phượng múa rồng bay". Cũng có người cho rằng, hai khối đá hoa cương có hình thù tượng trưng cho sự tích bánh chưng, bánh dày. Với đặc điểm tự nhiên này, cây cổ thụ được xem là có thế đẹp “độc nhất vô nhị”.
Cây được một thương lái vô tình phát hiện cách đây hơn chục năm. Sau khi được phát hiện, nhiều người săn cây cảnh đã tìm đến để mua với giá hàng tỷ đồng nhưng người dân ở đây không bán. Thậm chí có người còn muốn mua cả mảnh đất để sở hữu cây sanh, tuy nhiên chủ nhân cũng không chịu mà xem đó là báu vật của làng.
Hai cây sưa hàng trăm năm tuổi ở chùa làng Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) được xem là biểu tượng văn hóa, tâm linh của làng. Mỗi cây cao hàng chục mét và đường kính hơn một mét, hai ba người ôm mới xuể. Người ta ví đó là hai khối vàng ròng lộ thiên bởi giới buôn sưa sành sõi từng định giá có rẻ lắm thì cũng bán được tầm 150 tỷ đồng.
Năm 2010, khi một số cành sưa gẫy đổ vì mưa bão, các cụ già trong thôn đã tổ chức họp bàn với dân làng khai thác thêm phần cành sưa già cỗi bán đấu giá lấy tiền sửa chùa và một số công trình phúc lợi khác. Nhiều lái gỗ đã tham gia đấu giá và một người ở làng Đồng Kị (Từ Sơn, Bắc Ninh) trúng đấu giá 2,506 m3 với số tiền 20,5 tỷ đồng.
Sau thương vụ 20,5 tỷ đồng, làng Phụ Chính không có lấy một ngày yên ả. Sưa tặc chính hiệu từ khắp nơi kéo về đêm ngày phục kích chờ dân làng sơ hở. Làng Phụ Chính một mặt cắt cử người trong thôn luân phiên nhau canh gác 24/24, một mặt xây tường bao chung quanh gốc cây để bảo vệ. Không một giây phút dám lơ là, ấy vậy mà đám sưa tặc vẫn không chịu thua. Cách đây 3 năm, một trong hai nhánh ở cây sưa lớn hơn bị cắt trộm. Sau lần đó, hai cây sưa cổ được tăng cường bảo vệ nhằm đảm bảo một cách tuyệt đối.
Khi những cánh rừng tự nhiên liên tục bị chặt phá một cách không thương tiếc thì tại thôn A Mé, xã Ba Ngạc (Ba Tơ) và thôn Trà Ót, xã Trà Tân (Trà Bồng, Quảng Ngãi) có một số cây sao xanh và cây chò được người dân bao đời nay trông coi như là một “báu vật” quý giá.
Cách Quốc lộ 24B chừng 100m, đoạn qua xã Ba Ngạc (Ba Tơ) có hai cây sao xanh tuổi đời hàng trăm năm, đường kính từ 1,5 - 2m, với 5, 6 người ôm, lá rất xanh tốt. Hai cây này được xem như báu vật của thôn A Mé. Thời gian qua, bọn lâm tặc liên tục đến gạ gẫm dân làng để mua nhưng dân làng không bán cái cây này với bất kỳ giá nào, vì đó là biểu tượng hiên ngang của người Hrê ở đây.
Còn ở thôn Trà Ót, xã Trà Tân, cây chò của thôn tuy giá trị kinh tế không bằng cây sao xanh ở làng A Mé, nhưng lại là cây di tích nên người dân luôn nỗ lực bảo vệ. Ông Thân (xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh) - người được giao bảo vệ cây chò này kể trên báo Quảng Ngãi: "Sau khi tôi đến ở có nhiều lâm tặc mua chuộc sự im lặng của tôi để được đốn cây, nhưng tôi không đồng ý. Mua chuộc không được, chúng hăm dọa, nhưng tôi nhất quyết không sợ".
Đã gần 600 năm đi qua, mặc cho bao biến cố thăng trầm của lịch sử, tạo hóa và con người thay đổi, nhưng cây dã hương cổ thụ trên mảnh đất của thôn Dương Phạm (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), một trong số 2 "cụ" cây quý hiếm còn sót lại ở nước ta và trên thế giới, vẫn còn trường tồn.
Sự có mặt của “đại lão mộc tinh” đến ngày nay đã hé lộ biết bao điều kỳ bí về truyền thuyết, chứng tích của một làng quê vốn được coi là thanh bình, yên ả bấy lâu. Theo Nông nghiệp Việt Nam, cây cổ thụ này giống như Thành hoàng làng vậy. Thời chiến, cả khu di tích miếu vua bà và cây xoan dã như một pháo đài để bộ đội ta chống giặc. Đến thời bình, dân trong thôn có công to việc nhỏ đều đến gốc cây. Từ chuyện đặt móng xây nhà, đưa con đi thi đại học, đám cưới đám hỏi… đều nhờ cây phán hộ. Người dân thôn Dương Phạm xem cây dã hương như là một “báu vật” của làng, họ ngày đêm ra sức bảo vệ và gìn giữ.
Tháng 8/2012, những người thuộc Tổ chức Guiness Việt Nam về chơi đã đo đường kính lớn nhất của cây là 16 mét. Đặc biệt, "cụ" dã hương nơi đây có nhiều tán tỏa rộng, trông rất ấm cúng.
Ở một vùng đất tỉnh Nghệ An có 5 cây thị tuổi đời 670 năm và được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Cây lớn nhất có chu vi khoảng 15m, được đặt tên là cây thị tổ, cho mỗi quả nặng khoảng 1kg. Có cây già cỗi, ruột mục rỗng nhiều đời nay, tạo thành những cái hốc trong ruột cây chứa được khoảng 3-5 người, nhưng cành, lá vẫn xanh tốt. Chủ nhân của 5 cây thị này là ông Lê Minh Thưởng (73 tuổi) và vườn thị “cổ thụ” an lạc trên địa bàn làng Xuân Tình, thuộc xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc.
Ông Thưởng kể trên báo Lao Động: "Năm 2004, khi một tốp người Trung Quốc đóng giả là thương nhân Quảng Ninh tìm đến trả giá 5 cây thị 150.000USD, chúng tôi mới biết 5 cây thị của họ tộc để lại có giá trị vật chất lớn vậy. Nay thì hàng tuần nhiều người Việt mình đến gạ mua, có người trả giá hơn 10 tỷ đồng cả 5 cây, nhưng chúng tôi nhất quyết lắc đầu, không bán".
Cuối năm 2009, có mấy người từ Nam ra thăm quan, quá mê thích 5 cây thị nên đòi mua cả đất vườn với giá rất cao để làm Khu du lịch sinh thái. Không chỉ trả giá vườn thị, họ còn đòi mua những mảnh vườn của con cháu ông đang sống quanh đó với giá cao. Ông Thưởng phải từ chối khéo với lý do “đất hương hỏa của tổ tiên để lại, chúng tôi không thể bán được”. (Vietnamnet 19/9) đầu trang(
Ngày 19-9, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn tổ chức thả 18 cá thể động vật về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Theo đó, các cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên lần này bao gồm: 1 cá thể Khỉ mặt đỏ; 1 cá thể Khỉ đuôi lợn; 02 cá thể Khỉ vàng; 4 cá thể rùa hộ trán vàng miền Bắc; 6 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Trung; 2 cá thể Cầy vòi hương và 2 cá thể Đon. Đặc biệt, 4 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) là loài động vật hoang dã quý hiếm của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Chính phủ.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc BQL Vườn quốc gia PN-KB đã tiến hành tiếp nhận và cứu hộ 105 cá thể động vật hoang dã các loài; tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại Vườn 46 cá thể động vật hoang dã nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. (Đại Đoàn Kết 19/9) đầu trang(
Nhu cầu nguyên liệu sản xuất dăm gỗ tăng cao mang lại hy vọng đổi đời cho người nông dân Quảng Ngãi, song lại khiến họ phá rừng để lấy đất.
Ngụ tại huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Văn Nam cho biết khi tham gia trồng keo, chi phí ban đầu mà gia đình ông phải bỏ ra khoảng 15 triệu đồng trên mỗi ha (tiền mua cây keo giống, phân bón, công trồng, phát dọn thực bì cho đến ngày thu hoạch).
"Trồng keo ít tốn công chăm sóc, nếu trồng, bón phân đúng kỹ thuật, mỗi ha có thể đạt 80 tấn keo nguyên liệu sau khoảng 5 năm trồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thể thu lãi hơn 60 triệu đồng từ mỗi ha", ông Nam cho hay.
Gia đình ông Nam và nhiều hộ dân khác ở vùng cao Quảng Ngãi đẩy mạnh trồng keo thời gian qua chủ yếu do nhu cầu thu mua của thương lái cho các nhà máy sản xuất dăm gỗ tại địa phương. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có 26 nhà máy chế biến gỗ dăm xuất khẩu. Do phát triển tự phát, thiếu quy hoạch dẫn đến tình trạng nhà máy "đói" nguyên liệu, tranh mua của nhau.
Theo tính toán, mỗi nhà máy dăm gỗ có công suất khoảng 60.000 tấn mỗi năm, nên với 26 nhà máy hiện tại, tổng công suất lên hơn 1,5 triệu tấn nguyên liệu. Hiện các doanh nghiệp đưa các nhà máy về đặt tại các huyện miền núi để thu mua với giá hơn 1 triệu đồng mỗi tấn, khiến nhiều hộ nông dân hy vọng có thể đổi đời từ cây keo.
Tuy nhiên, để có đất trồng keo, người dân đang đua nhau phá rừng để tăng diện tích. Theo Hạt Kiểm lâm Trà Bồng, gần 20 ha rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất đã bị nhiều nhóm người cưa hạ để lấy đất trồng cây keo. Ngoài ra, cơ quan chức năng nơi đây cũng đang đo đạc, kiểm đếm nhiều vạt rừng đầu nguồn ở Tiểu khu 42 và 46 (xã Trà Thủy) bị tàn phá trên diện rộng.
Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho hay, huyện đã thành lập khẩn cấp Ban Bảo vệ rừng để ngăn chặn người dân tàn phá khu vực đầu nguồn, chiếm đất trồng keo. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường tổ chức truy quét; đồng thời củng cố hồ sơ những vụ tàn phá rừng nghiêm trọng để đưa ra khởi tố, xử lý hình sự.
Trước tình cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn, tình trạng phá rừng trồng keo nguyên liệu ngày càng nhiều, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan chức năng hạn chế cấp phép xây mới nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được "giải nhiệt". (BizLive 20/9) đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng 2 (thuộc Cục Kiểm lâm) tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Theo đó, báo cáo viên thuộc Chi cục Kiểm lâm vùng 2 trực tiếp truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cho trên 50 cán bộ, kiểm lâm viên, lực lượng bảo vệ rừng các xã trên địa bàn tỉnh.
Như các quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành; thông tin về nguyên nhân gây cháy rừng, các hình thức gây cháy để có phương án phối hợp các lực lượng và phương tiện tiến hành chữa cháy rừng kịp thời; việc tăng cường tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng nói chung và công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản đề nghịBộ Kế hoạch và Đầu tư, xem xét phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) giai đoạn 2015-2020, với tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 34,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh. (Đại Đoàn Kết 20/9) đầu trang(
Một nhóm bạn trẻ mặc trang phục đen, cầm di ảnh, hoa trắng cùng nhau rước "linh cữu" chứa hai con tê giác mô phỏng từ thành phố ra cánh đồng chôn như thật.
Ngày 19/9, gần 40 bạn trẻ TP HCM tham dự sự kiện ‘Về với cát bụi’ tại không gian nghệ thuật Saigon Outcast (đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2). Đây là một hoạt động truyền thông mới mẻ sử dụng hình thức nghệ thuật đương đại, nhằm mục tiêu tuyên truyền về cuộc khủng hoảng tê giác trên toàn cầu và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch ‘Chấm dứt sử dụng sừng tê’ do trung tâm CHANGE phối hợp cùng tổ chức Cứu trợ Hoang dã (WildAid) và Quỹ Hoang dã Phi Châu (AWF). Đây cũng là một trong hàng loạt hoạt động đang diễn ra sôi nổi trên toàn cầu nhằm hưởng ứng ngày "Tê giác thế giới 22/9".
Các bạn trẻ tham gia hoạt động này đã tổ chức một "đám tang" nhằm tưởng nhớ hai mẹ con tê giác sống tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi bị bắn chết giữa tháng 9 vừa qua. Đó là hai hình nộm bằng giấy tái chế tượng trưng cho xác của hai mẹ con tê giác xấu số cho vào "quan tài" và đưa tới nơi chôn.
Họ mặc áo và mang ô cùng màu đen, tay bê di ảnh, thú bông tê giác, cầm theo hoa trắng xuất phát từ đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) trong tâm trạng thương tiếc, đau lòng và căm phẫn trước sự tàn ác của những tên thợ săn hám lợi.
Những người yêu động vật đi bộ qua các khu vực đông người ở trung tâm thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30-4, đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, phố đi bộ Nguyễn Huệ... để tuyên truyền và lên án nạn săn bắt động vật hoang dã.
Tại khoảng đất trống bên đại lộ Mai Chí Thọ (gần cầu Thủ Thiêm, quận 2), nhóm bạn trẻ dựng lên một nghĩa trang tượng trưng với nhiều cây thánh giá với những bó hoa hồng trắng.
Hai "quan tài" tượng trưng của hai mẹ con tê giác bị bắn chết ở châu Phi được khênh xuống từ ô tô, đưa vòng quanh nghĩa trang.
Các thành viên khênh hai "quan tài" đi chậm, bày tỏ niềm phân ưu với tê giác đã chết. Từng cành hoa hồng trắng lần lượt được ném vào "quan tài" hai mẹ con tê giác.
Hai mẹ con tê giác này sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nam Phi. Tê giác con có tên là Krugerati (10 tháng tuổi), nhanh nhẹn và háu ăn. Tuy đã lớn nhưng chú vẫn luôn luẩn quẩn bên mẹ.
Một đêm giữa tháng 9 vừa qua, Krugerati cùng với mẹ của chú bị một nhóm thợ săn sát hại. Những tên này mang theo vũ khí hiện đại, lợi dụng đêm trăng sáng lần theo dấu vết của hai mẹ con tê giác rồi ra tay. Sau khi hạ sát tàn nhẫn, chúng đã nhanh chóng tẩu thoát mang theo chiếc sừng của tê giác mẹ.
Đội đặc nhiệm của vườn quốc gia chỉ phát hiện được hai mẹ con tê giác nằm cạnh nhau với những viên đạn găm sâu vào lớp da dày.
Một anh kiểm lâm đã rất tức giận khi nhìn thấy hai mẹ con tê giác ngã gục trên vũng máu đầy thương tâm. Anh đã khóc thương như thể người thân của anh đã ra đi bởi hai năm qua, người kiểm lâm đã được chứng kiến quá trình mẹ Krugeratu mang bầu rồi nuôi nấng con trưởng thành như thế nào.
Tính đến 30/8/2015, trên đất nước Nam Phi đã có hơn 760 con tê giác ra đi như hai mẹ con Krugerati. (Zing News 19/9) đầu trang(
Trái mây rừng số lượng bao nhiêu cũng được thương lái Trung Quốc mua hết với giá từ 70-90.000 đồng/kg. Ngày một đông người dân ở các huyện miền núi Quảng Ngãi lùng tìm hái mây rừng về để bán.
Chị Võ Thị Nguyên, một thương lái ở xã Trà Bình, huyện Trà Bồng bày tỏ: "Nếu làm siêng đi sâu vào các bản thì mỗi ngày mua được 20-40kg, hôm vô mánh thì 50-60 kg. Toàn bộ số mây mua được đem bán lại cho các đại lý lớn trong vùng. Không biết cụ thể thế nào, chỉ nghe nói trái mây rừng này được chở ra cửa khẩu để xuất bán sang Trung Quốc để làm cườm đeo tay mà thôi".
Cứ vào tầm 14-16 giờ hàng ngày, dọc trục giao thông nối 2 huyện Trà Bồng đi Tây Trà có khá nhiều thương lái đỗ xe máy đứng chờ ở các ngã rẽ dẫn vào rừng, hoặc chạy chậm dọc theo tuyến đường này để mua trái mây do người dân đi tìm hái về.
Bên lề đường, đoạn đi qua xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, chỉ sau ít phút mặc cả, chị Nguyễn Thị Bi (38 tuổi, thương lái ở thị trấn Trà Xuân) cũng đã mua được toàn bộ số trái mây gần 5kg của 2 anh Hồ Văn Trim (34 tuổi) và Hồ Văn Sin (29 tuổi, ở xã Trà Lâm) đã hái được trong ngày.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Trim bộc bạch: "Trái mây có thể hái quanh năm và được thu mua từ lâu nay rồi, thế nhưng giá chỉ từ 30-40.000 đồng/kg. Tuy nhiên thời gian gần đây không chỉ nhiều người đi hỏi mua hơn, mà giá cũng tăng lên 70-90.000 đồng/kg, gấp đôi so với trước đó".
Còn anh Sin cho biết: "Khoảng chục năm về trước thì rất nhiều, chỉ cần vào các khu vực rừng ở gần hái khoảng hơn 1 buổi mỗi người cũng được gần cả chục kg trái. Thế nhưng gần đây khi cây keo được giá nên người dân phá rừng để trồng cây này, cho nên rừng bị thu hẹp phải đi xa, vào núi cao mới có. Theo đó số lượng trái hái được cũng giảm hẳn. Gặp chỗ mây nhiều thì hái được 5-6 kg trái/ngày/người, còn bình thường thì 3-4 kg/ngày/người".
Với giá mua khá cao như hiện nay, nên thu nhập hàng ngày từ đi hái trái mây của người dân thiểu số các huyện miền núi Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ... để bán cao hơn gấp 2-4 lần so với tiền công đi làm thuê. Chính vì vậy số lượng người tham gia đi săn tìm trái mây để hái bán ngày một nhiều.
Chị Võ Thị Nguyên, một thương lái ở xã Trà Bình, huyện Trà Bồng bày tỏ: "Nếu làm siêng đi sâu vào các bản thì mỗi ngày mua được 20-40kg, hôm vô mánh thì 50-60 kg. Toàn bộ số mây mua được đem bán lại cho các đại lý lớn trong vùng. Không biết cụ thể thế nào, chỉ nghe nói trái mây này được chở ra cửa khẩu để xuất bán sang Trung Quốc để làm cườm đeo tay mà thôi".
Cùng với nạn chặt phá rừng ồ ạt để lấy đất trồng keo, thì việc săn lùng trái mây, mà đặc biệt là hình thức chặt, đốn hạ cả cây để hái trái đã làm số lượng cây mây rừng ngày một ít dần.
Ông Trần Ngọc Thương, Phó giám đốc sở NN&PTNT tỉnh cho biết: "Trái mây rừng tuy không thuộc dạng cấm khai thác, thế nhưng phải có sự đồng ý của chủ rừng và cho phép của cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng huyện, tỉnh. Theo đó đối với cá nhân khi khai thác thì phải có sự cho phép UBND huyện; còn tổ chức là do cấp thẩm quyền của tỉnh cấp phép.
"Việc khai thác phải tuân thủ theo qui định, không gây ảnh hưởng chung đến môi trường tự nhiên và sự phát triển của rừng: Không được đốn chặt bừa bãi cả cây để thu hái trái... Vì vậy sở sẽ chỉ đạo cho lực lượng kiểm lâm các huyện miền núi phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn việckhai thác trái mây rừng", ông Thương nói. (Năng Lượng Mới 20/9) đầu trang(
Trả lại màu xanh rừng cho Tây Nguyên đang là đòi hỏi, là nhiệm vụ cấp bách, vì sự phát triển bền vững cho toàn vùng và cả nước.
Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc chuyển đổi rừng để phục vụ các dự án là cần thiết. Vấn đề là thực hiện như thế nào để Tây Nguyên phát triển mà vẫn giữ được màu xanh của rừng. Và, hơn hết là cần đẩy mạnh lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đem lại lợi ích kinh tế và môi trường bền vững.
Thực tế tại Tây Nguyên, đã có những cách làm mới, những mô hình phát triển lâm nghiệp hiệu quả. Tuy vậy, lâm nghiệp Tây Nguyên sẽ tiếp tục mất mát nếu vẫn làm theo kiểu “giật gấu vá vai”, lấy của rừng mà không đầu tư tương xứng.
Mùa mưa này, các đơn vị lâm nghiệp ở tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị gần 2 triệu cây giống, cấp tập thực hiện kế hoạch trồng 850 ha rừng thay thế. Ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum, cho biết, sau khi tính toán định mức trồng rừng trung bình 44 triệu đồng 1 ha để các chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ bảo vệ phát triển rừng, tỉnh đã nhanh chóng triển khai cho các đơn vị trồng rừng. Tỉnh cũng sẵn sàng ứng trước một phần kinh phí để trồng rừng kịp thời vụ. Với cách làm này, Kon Tum phấn đấu năm 2016 sẽ hoàn thành việc trồng rừng thay thế.
Ông Nguyễn Kim Phương cho biết: “Tốt nhất giao cho các doanh nghiệp lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ trồng vì họ có chuyên môn và họ đứng chân tại địa bàn quản lý. Khi các chủ dự án chậm nộp tiền là Sở Nông nghiệp đề nghị với UBND tỉnh cho tạm ứng ngân sách trước để các đơn vị thực hiện, vì trồng rừng nó mang tính thời vụ. Cứ trồng rừng đi, và quỹ anh vẫn tiếp tục thu; trong dự án có phân kỳ đầu tư, thì sẽ bổ sung thêm; cách làm như vậy nó sẽ gọn hơn”.
Tương tự Kon Tum, các tỉnh Tây Nguyên cũng đã đặt ra định mức trung bình để các chủ đầu tư nộp tiền thay vì tự trồng rừng. Cùng với sự quyết liệt của chính quyền các địa phương, việc trồng rừng thay thế đã có những tín hiệu lạc quan hơn. Đó là những đơn vị nhanh chóng nộp tiền trồng rừng thay thế. Và có những doanh nghiệp trồng rừng chủ động nguồn khai thác gỗ sau khi nhà nước đóng cửa rừng tự nhiên.
Điển hình như Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ Trường Thành, hiện diện tích rừng trồng đã vượt hơn 14 nghìn ha, trải dài ở các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông và Phú Yên. Mỗi năm công ty có hơn 1 nghìn ha rừng trồng đến tuổi khai thác, cung cấp đủ nguồn gỗ để chế biến xuất khẩu.
Theo ông Võ Trường Thành, Tổng giám đốc Công ty, việc trồng rừng muốn thành công không thể tách rời người dân địa phương: “Chúng tôi dùng nhân lực của hộ gia đình đó và họ huy động thêm lao động từ các hộ lân cận để thực hiện các công đoạn trồng rừng, chúng tôi rót tiền xuống theo từng công đoạn. Việc quản lý chăm sóc rừng chúng tôi cũng giao lại cho họ, khi tới kỳ thu hoạch sẽ phân chia lợi ích dựa vào thỏa thuận mà chúng tôi đã đăng ký tại chính quyền địa phương.
Như vậy chi phí trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là khoảng 25 triệu đồng 1ha, nhưng mà chi phí để tiếp cận đất đai rất khó tính là bao nhiêu và không thấp hơn con số này. Việc tiếp cận đất đai qua các thủ tục để đi tới trồng rừng được thì doanh nghiệp thực hiện nhanh nhất là 1 năm, còn thông thường là phải mất 2 năm hoặc hơn nữa”.
Như vậy, với doanh nghiệp, điều vướng nhất và khó tính chi phí nhất trong việc trồng rừng lại đến từ chính sách quản lý, thủ tục hành chính khi tiếp cận đất đai. Còn với các nhà quản lý, bài toán khó lại ở vấn đề nguồn vốn phát triển rừng.
Tính toán định mức trồng rừng trên 70 triệu đồng 1 ha, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Đắc Lắc, cho rằng, rừng phải trồng hỗn giao mới thực sự hiệu quả bền vững: “Nếu chúng ta chỉ trồng cây dài ngày thì vốn thu hồi rất lâu, rất là khó cho người trồng rừng, do vậy làm như thế này mình vừa có cây ngắn ngày để kinh doanh, vừa có cây gỗ lớn. Ví dụ như ở Công ty lâm nghiệp Ea Wy trồng hỗn giao cây gỗ tếch, hay Công ty lâm nghiệp Krông Bông trồng hỗn giao cây bản địa là gỗ dầu với cây keo lai; đảm bảo việc kinh doanh tái tạo rừng liên tục, làm sao trên diện tích đó không bao giờ mất đi môi trường rừng khi đến chu kỳ khai thác. Chúng ta đầu tư đúng định mức thì cây sinh trưởng phát triển tốt sẽ chắc chắn đảm bảo có lãi, chứ đầu tư nửa vời thì không hy vọng”.
Đúng là phải được đầu tư đúng mức, cây mới phát triển thành rừng, đem lại giá trị sinh thái và hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp cho rằng: “Đầu tiên phải nói đến vấn đề tạo được thị trường lớn để có thể sản xuất tiêu thụ hàng hóa từ lâm nghiệp đem lại giá trị tương đương với những ngành nghề khác đó mới là chính sách tạo động lực. Bởi vì do đặc thù sản xuất dài, điều kiện khó khăn, thời hạn thu hồi vốn chậm nên các công ty lâm nghiệp hiện nay không có khả năng tiếp cận với những nguồn tín dụng. Do vậy chúng ta phải có nguồn tín dụng riêng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh về lâm nghiệp, ví dụ như trồng rừng, chế biến lâm sản…, một cơ chế chính sách, một gói tín dụng riêng đặc thù với nó”.
Theo ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Tây Nguyên còn hơn 1 triệu ha đất trống. Nguồn lực rất lớn này muốn phát huy được cần phải có cơ chế chính sách rõ ràng hơn. Thời gian qua, nhiều đơn vị đã phạm luật khi đem đất nhà nước để liên kết thực hiện dự án nông lâm nghiệp. Chính sách đất đai phù hợp là điều kiện để vùng này thu hút tập trung các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp hàng hóa.
“Nói gì thì nói làm ăn kinh tế không thể cứ rút tiền ngân sách ra mãi được mà phải tạo sân chơi, tạo cơ chế cho người dân và doanh nghiệp cùng làm ăn. Muốn doanh nghiệp vào phải có cơ chế về đất, ít nhất phải có một phần đất sạch và đất liên kết với nông dân, đây là vai trò của chính quyền địa phương gắn với việc quy hoạch. Đối với Tây Nguyên đất đai thế nào, có cho thuê hay không, câu chuyện này là phải trình Trung ương cho chỉ đạo. Thực sự vấn đề chính của lâm nghiệp vẫn là đất”. Ông Hà Công Tuấn,nói.
Thực tế đã có những cách làm mới, những mô hình phát triển lâm nghiệp hiệu quả cả về lợi ích kinh tế và môi trường, song lâm nghiệp Tây Nguyên sẽ tiếp tục mất mát nếu vẫn làm theo kiểu “giật gấu vá vai”.
Mất rừng ở Tây Nguyên có nhiều nguyên nhân, nhưng chỉ riêng phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua đã “ăn” hàng trăm ngàn ha rừng. Trách nhiệm trong việc này trước hết thuộc về từng địa phương. Các dự án có sử dụng đất rừng phải được giám sát chặt chẽ, không để tái diễn tình trạng lấy của rừng mà không đầu tư tương xứng. Phát triển rừng đang là yêu cầu cấp thiết đối với Tây Nguyên và cả nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tại Hội nghị về công tác bảo vệ phát triển rừng tổ chức tại Đắc Lắc đầu năm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Chúng ta là một trong những quốc gia bị tác động lớn bởi biến đổi khí hậu, tất cả các thông số đều theo hướng cực đoan cả: hạn thì hạn hơn, mà mưa lũ thì cũng nặng nề hơn; và rừng rõ ràng là một trong những giải pháp để chúng ta hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu đấy.
Vai trò của rừng đối với việc phát triển bền vững ngày càng khẳng định hơn, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và đầu tư cho nó nhiều hơn, và phải nghiên cứu ra nhiều mô hình đảm bảo cho nó phát triển bền vững. Mặc dù còn vô vàn khó khăn, nhưng chúng ta đều phải hiểu là khi mà không ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững đấy thì thực tế chúng ta đang phải trả giá”.
“Ăn của rừng – rưng rưng nước mắt”. Cùng với việc mất rừng là hạn hán, lũ lụt liên tiếp hoành hành, ngày càng khốc liệt. Trả lại màu xanh rừng cho Tây Nguyên, vì thế đang là đòi hỏi, là nhiệm vụ cấp bách, vì sự phát triển bền vững cho toàn vùng và cả nước. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 21/9) đầu trang(
Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ sáu nghi can để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
Các nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Khắc Tâm, Phạm Văn Thông, Hoàng Xuân Long, Lê Quang Vĩnh, Nguyễn Thị Hòa và Hoàng Anh Thủy (tất cả đều ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Trong đó, Nguyễn Thị Hòa được áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, chiều 18-9, tổ tuần tra công an tỉnh phát hiện xe container đầu kéo mang biển số 17C-055.95 do tài xế Nguyễn Văn Tùng điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hàng chục lóng gỗ quý (thuộc nhóm III - nhóm VI) với khối lượng gần 40 m3không rõ nguồn gốc. Công an đã lập biên bản, tạm giữ người và toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.
Tại thời điểm kiểm tra, những người trên xuất trình hai bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, chủ nhân số gỗ trên là của một doanh nghiệp tại Buôn Ma Thuột vận chuyển về bán cho một cơ sở ở tỉnh Đồng Nai. Giấy tờ có dấu đỏ và chữ ký xác nhận của hai hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Buôn Ma Thuột và huyện Đắk Mil (Đắk Nông).
Nghi ngờ con dấu và chữ ký giả, cơ quan chức năng đã xác minh các hồ sơ trên. Kết quả giám định xác định con dấu, chữ ký xác nhận trong bảng kê lâm sản của số gỗ trên đều là chữ ký giả.
Sau khi bị phát hiện, các đối tượng đã thừa nhận làm giả các bộ hồ sơ lâm sản nhằm qua mặt, đối phó với các lực lượng chức năng… (Pháp Luật TP.HCM 21/9) đầu trang(
Những ngày gần đây, rừng thông phòng hộ cảnh quan dọc hai bên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) qua địa bàn huyện Krông Búk (Đắk Lắk) liên tục bị bức tử. Hàng trăm cây thông bị các đối tượng cưa ngang, ken (khoanh vỏ), đốt đến chết mà chính quyền địa phương không hề hay biết.
Đây là hệ quả của việc buông lỏng quản lý và chưa có biện pháp bảo vệ rừng thông phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh, khiến dự luận bức xúc.
Hàng chục cây thông đường kính 30-40cm, khu vực rừng thông hai bên đường Hồ Chí Minh, qua địa bàn xã Chư Kpô, huyện Krông Búk vừa bị cưa ngang gốc nằm ngổn ngang.Dẫn phóng viên đến khu vực rừng thông vừa bị hạ, nhựa còn ứa ra, ông Lương Viết Xuân, xã Chư Kpô bức xúc: “Hai hôm nay, cứ khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng là có tiếng cưa máy rầm rầm bên phía rừng thông. Khi trời sáng hẳn, chúng tôi phát hiện nhiều cây thông đã ngã xuống. Thông ngã đến đâu tiếng máy cày rầm vang đến đó. Nơi đây hôm qua là rừng thông còn xanh mướt, hôm nay đã trở thành những vạt đất tơi xốp để trồng bắp, trồng mỳ. Họ ngang nhiên cưa hạ nhiều cây thông, rồi dùng gỗ thông làm cọc giăng thép gai khoanh vùng lấn chiếm đất rừng.”
Tình trạng cây thông bị “bức tử” diễn ra công khai hơn ở khu vực buôn Rô, cách Ủy ban Nhân dân xã Cư Né khoảng 200m. Hàng trăm cây thông dọc hai bên đường vừa mới bị ken (khoanh vỏ) ở cả hai bên. Vết khoanh còn mới, lõm sâu vào thân cây. Tinh vi hơn, các đối tượng đã dùng cưa, khoét sâu 2/3 thân cây rồi đốt ở dưới gốc. Với cách làm này, cây thông sẽ không sinh trưởng được nữa mà chết dần, nếu chỉ nhìn từ xa sẽ không ai phát hiện được rừng thông đang bị bức tử.
Trao đổi với phóng viên về tình trạng những ngày gần đây rừng thông qua địa bàn xã bị xâm hại một cách công khai, ông Y Thanh Ayun, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Né phân trần rằng địa phương không hề hay biết rừng thông cảnh quan trên địa bàn bị đốn hạ, ken khoanh vỏ. Khi phóng viên cung cấp hình ảnh một cách rõ ràng, ông Y Thanh Ayun mới cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra lại.
Trước đây, tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) từ huyện Krông Búk (cũ) đến huyện Ea H’leo bạt ngàn thông. Loài thông 3 lá “xanh mướt” quanh năm vừa có chức năng phòng hộ vừa bảo vệ cảnh quan môi trường hai bên đường. Những năm gần đây, người dân hủy hoại thông để lấn chiếm đất sản xuất, xây dựng nhà cửa khiến cảnh quan rừng thông phòng hộ đã bị phá vỡ.
Men theo đường Hồ Chí Minh “bạt ngàn thông” giờ chỉ còn những khóm nhỏ, xen lẫn là lều quán, nhà ở của các hộ dân, nhiều vạt thông 3 lá “xanh mướt” nay đã chuyển sang màu vàng nhạt, một số cây bị đốt đã chết khô được người dân đốn hạ nằm ngổn ngang.Theo Hạt kiểm lâm huyện Krông Búk, năm 2014 qua công tác kiểm tra hạt đã phát hiện xử phạt vi phạm 37 trường hợp vi phạm quản lý bảo vệ rừng trong đó chủ yếu là chặt phá, hủy hoại cây thông để lấn chiếm đất sản xuất, xây dựng nhà ở, lều quán sai quy định.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Hạt kiểm lâm huyện đã phát hiện bắt giữ hàng chục trường hợp vi phạm xâm lấn diện tích đất rừng, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số; có trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, có trường hợp phá rừng có dấu hiệu hình sự đã bị khởi tố trách nhiệm hình sự.
Để bảo vệ cảnh quan rừng thông dọc đường Hồ Chí Minh, huyện Krông Búk đã huy động các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm, tuyên truyền các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không được xâm hại đất rừng, cảnh quan rừng thông, trồng và tái tạo lại diện tích đất rừng bị xâm hại.
Chuyện lấn chiếm, hủy hoại rừng thông cảnh quan phòng hộ huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã diễn ra nhiều năm nay. Các cấp chính quyền đã xử lý, báo chí đã phản ánh nhiều. Tuy nhiên, hiện nay, khi cây thông chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chính quyền địa phương đang buông lỏng, thiếu kiên quyết trong kiểm tra xử lý vi phạm.
Nhiều người cho rằng nếu không được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, một thời gian nữa, rừng thông Krông Búk bị “xóa sổ” hoàn toàn, cảnh quan đường Hồ Chí Minh không biết sẽ như thế nào. Nhiều người tiếc nuối khi nhìn thấy con đường huyền thoại với những hàng thông xanh mướt quanh năm giờ chỉ còn là dĩ vãng. (Vietnam + 20/9) đầu trang(
Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) là loài đặc hữu được xếp vào diện bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trên thế giới có ba khu vực còn ghi nhận loài này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam.
Trong đó Việt Nam là nước có số lượng thủy tùng còn lại nhiều nhất, phân bố ở ba địa điểm gồm hồ Ea Răl, rừng đặc dụng Trấp Ksơr và thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk.
Thủy tùng có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, môi trường và có tên ghi trong Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, là một trong 10 loài thông được ưu tiên bảo tồn.
Để bảo vệ cây thủy tùng, tháng 1/2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Đề án bảo tồn loài sinh cảnh thủy tùng giai đoạn 2010-2015. Theo đó, tỉnh đã thành lập 2 Ban quản lý ở Khu bảo tồn xã Ea Ral với diện tích 49 ha và Trấp K’sor với 61,6ha. Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, tại huyện Ea H’leo, Khu bảo tồn Ea Ral thủy tùng chỉ còn 219 cây và huyện Krông Năng trong Khu bảo tồn Trấp K’sor còn 31 cây.
Số cây thủy tùng hiện còn trong các Khu bảo tồn Ea Ral và Trấp Ksor là quần thể nhỏ với mật độ 40-50 cây/1.000m2 nên không thể thụ phấn được, vì vậy hạt thủy tùng không thể nảy mầm, các quần thể thủy tùng đã và đang bị thoái hóa.
Trong 35 năm qua các nhà khoa học theo dõi tại hai khu vực này cho biết không thấy xuất hiện những cây non tái sinh hạt, mà chỉ có một vài cây tái sinh chồi.
Phần lớn các cá thể thủy tùng đang già cỗi, sức sinh trưởng kém, cành lá thưa thớt. Hàng năm cây vẫn ra hoa, đậu quả nhưng đều cho hạt lép. Như vậy loài cây này đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng.
Từ năm 2007 đến nay, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã thực hiện Đề tài " Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và nhân giống làm cơ sở bảo tồn loài thủy tùng." Kết quả nghiên cứu cho thấy, thủy tùng nhân giống được bằng các phương pháp như “dâm hom,” “cấy mô” và “ghép gốc”.
Phương pháp dâm hom có 17% ra rễ nhưng khi trồng tỷ lệ chết cao. Còn phương pháp cấy mô cây tạo chồi tốt, nhưng tìm môi trường ra rễ lại khó. Riêng phương pháp ghép gốc với cây có hệ di truyền gần giống thủy tùng là cây bụt mọc (hạt bụt mọc xuất xứ từ Mỹ) cho kết quả khả quan, với tỷ lệ sống hơn 70%. Năm 2012, mầm ghép thủy tùng sinh trưởng, phát triển ổn định.
Năm 2013, cây được đưa về các huyện Krông Năng, Ea H’Leo, Krông Pắk trồng thử nghiệm trên đất cạn ẩm ướt có tưới nước và khu đầm lầy. Kết quả cây trồng trên cạn tỷ lệ sống đạt 90%, sinh trưởng và phát triển tốt. Đây là ưu thế vượt trội của cây ghép thích ứng tốt với môi trường trên cạn so với cây mọc tự nhiên. Dự đoán sau 3 năm, trung bình cây cao 7m, đường kính gốc đạt 25cm.
Còn ở môi trường sình lầy tại nơi phân bố do mực nước cao nên cây lớn chậm hơn, tỷ lệ sống thấp đạt 70%. Sau 3 năm cây cao khoảng 2,5m, đường kính gốc 8cm. Năm 2014, cây thủy tùng ghép chồi được trồng thử nghiệm trên nương rẫy gần một năm, đạt tỉ lệ sống khi đem trồng trên đất đạt 100%, cao khoảng 1,5m, đường kính 3 - 4cm, hiện nay đã ươm được 1.500 cây.
Ngoài giá trị về kinh tế, thủy tùng còn có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường. Nếu trồng thử nghiệm thành công, loài cây này sẽ được đưa vào trồng ở nhiều hệ sinh thái khác nhau như hồ đập, bờ sông, rừng đầu nguồn… nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm đang bị suy giảm nghiêm trọng. Các chuyên gia cũng đề xuất, thủy tùng là loài cổ thực vật, theo thời gian, môi trường sống thay đổi nên cây bị thoái hóa. Thay vì cố chống lại quy luật tự nhiên, cần tập trung nhân giống bảo vệ chúng.
Thành công bước đầu trong ghép chồi thủy tùng, chứng minh việc tạo ra các quần thể nhân tạo là điều không khó. Nếu trồng với số lượng đủ lớn, sinh cảnh phù hợp, thủy tùng hoàn toàn có khả năng tự thụ phấn, sinh sản bằng hạt. Vì vậy cần có một dự án quy mô lớn cả về tài chính, con người, khoa học-kỹ thuật để nhân rộng thủy tùng ở địa phương.
Theo các nhà khoa học chuyên ngành thực vật, thủy tùng chủ yếu mọc ở các vùng đầm lầy, thuộc nhóm 1A, nhóm thực vật rừng, là cây gỗ lớn thường xanh, cao từ 25-30m, đường kính thân lớn từ 1,3m. Vỏ dày, xốp, màu xám, nứt dọc.
Cây có rễ khí sinh không bị ngập, phát sinh từ rễ bên, cao 30cm, mọc lan xa cách gốc tới 6-7m. Cây rụng lá, có tán hình nón hẹp. Lá có 2 dạng, ở cành dinh dưỡng có hình dùi, dài 0,6-1,3cm, xếp thành 2-3 dãy và rụng vào mùa khô; ở cành sinh sản có hình vảy, dài 0,4cm và không rụng.
Nón đơn tính, cùng gốc, mọc riêng rẽ ở đầu cành. Nón cái hình quả lê, mỗi vảy mang 2 noãn. Sau khi thụ tinh các vảy hóa gỗ và dính nhau ở gốc tạo thành một nón dài 1,8cm, rộng 1,2cm với các vảy gần như liền nhau 7-9 mũi nhọn hình tam giác, hơi uốn cong ra phía ngoài. Mỗi vảy mang 2 hạt hình trứng, dài 13mm, rộng 3mm, mang cánh hướng xuống dưới.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, trong đó nghiêm cấm chế biến kinh doanh vì mục đích thương mại sử dụng loài cây thủy tùng. Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã công bố thủy tùng là một trong những loài cây đang ở cấp độ “rất nguy cấp.” (Giáo Dục Và Thời Đại 20/9) đầu trang(
Chiều 17.9, ông Trần Ngọc Thương - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các huyện miền núi trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc khai thác trái mây rừng.
Theo ông Thương, người dân khai thác trái mây rừng phải có sự đồng ý của chủ rừng và cho phép của cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng huyện, tỉnh. Đối với cá nhân khi khai thác phải có sự cho phép của UBND huyện, còn tổ chức phải được cấp thẩm quyền tỉnh cấp phép.
Việc khai thác phải tuân thủ theo quy định, không gây ảnh hưởng chung đến môi trường tự nhiên và sự phát triển của rừng, không được đốn chặt bừa bãi cả cây để thu hái trái... (Dân Việt 19/9) đầu trang(
Ngày 18/9, bác sĩ Trần Văn Thuyên, Trưởng khoa Chấn thương chi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, sau hơn 25 ngày cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) đã được xuất viện,
Bác sĩ Thuyên nói, “Sau thời gian điều trị, tiến hành khi phẫu thuật hai lần cắt phần tay bị dập nát do hổ cắn và khâu vết da hở chỗ cánh tay bị cắt, bệnh nhân Yến đã ăn uống được trở lại. Bệnh nhân cũng đã tự đi lại được, tuy nhiên vẫn cần kiêng vận động mạnh…”.
Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, sáng ngày 23/8, vợ chồng chị Trần Thị Yến cùng 4 cặp vợ chồng khác tổ chức đi du lịch, có ghé Trại bò để tham quan trại nuôi nhốt hổ. Tại đây, theo kết quả kiểm tra của các đoàn, chị Yến được xác định đi vào khu vực cấm dành cho người cho hổ ăn. Chị Yến đứng trên viên gạch, nắm tay vào song sắt, cầm điện thoại chụp ảnh thì bị hổ vồ cắn đứt cánh tay.
Chồng và những người khác phải dùng gậy gộc đánh con hổ mới cứu thoát được chị Yến và đưa đi cấp cứu. Nạn nhân buộc phải cắt bỏ phần cánh tay trái bị hổ cắn nát. Sau vụ việc xảy ra, trước thông tin trái chiều khi đại diện trại bò cho rằng chị Yến là nhân viên, lúc cho hổ ăn, bất cẩn bị hổ cắn. Còn chị Yến khẳng định mình làm nghề thợ may và lần đầu tiên đến thăm trại bò, không phải là nhân viên trại bò như thông tin trên.
Trước vụ việc trên, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Diễn Châu đã làm việc với Trại bò, xác định chị Yến là khách du lịch, không phải là nhân viên như thông tin trước đó mà lãnh đạo trại bò cung cấp cho kiểm lâm.
Liên quan đến việc hoạt động du lịch, ngày 11/9 đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa thể thao du lịch Nghệ An đã làm việc với đại diện trại bò. Tại kết luận ngày 12/9 của Sở này xác định Khu sinh thái Mường Thanh đang tiến hành làm các thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án khu sinh thái Mường Thanh. Trên thực tế, thì Khu sinh thái Trại bò (thuộc Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh) đã triển khai hoạt động bán vé tham quan du lịch trại bò cho du khách. (Pháp Luật Việt Nam 18/9) đầu trang(
Các nghiên cứu gần đây của Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) cho thấy, Khánh Hòa là địa phương có đa dạng sinh học (ĐDSH) biển cao hứa hẹn mang lại nguồn lợi kinh tế biển rất lớn.
Hiện diện tích rừng ngập mặn của tỉnh có hơn 104ha nhưng có đến 34 loài cỏ biển. Thảm cỏ biển cũng ghi nhận có 12 loài cỏ biển với diện tích hơn 1.800ha. Hệ sinh thái thảm cỏ biển cũng rất đa dạng về thành phần nguồn lợi như: 134 loài cá, 40 loài giáp xác, 23 loài thân mềm, 10 loài da gai...
Ngoài ra, chỉ riêng vịnh Nha Trang có 11 loài thú biển, phổ biến là loài Sousa chinensis và Steno bredanensis, ngoài ra còn có 2 loài rùa biển là vích và đồi mồi. Các nhóm sinh vật đáy ưu thế biển sâu cũng rất đa dạng. Giáp xác gồm: Isopods và Amphipods 30 - 50%; giun nhiều tơ 40 - 80%; hải sâm kích thước lớn 30 - 80%.. Ngoài ra, còn có các loài sao biển, cầu gai, hải miên, hải quỳ...
Tuy nhiên, ĐDSH biển Khánh Hòa đang đứng trước nhiều nguy cơ, đặc biệt là do tình trạng khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản, nạn khai thác hủy diệt (bằng chất nổ, xung điện, giã cào...).
Để bảo tồn ĐDSH, theo TS Nguyễn Văn Long (Viện Hải dương học Nha Trang), cần xây dựng cơ sở khoa học cho việc quản lý hiệu quả tài nguyên ĐDSH; thiết lập, phân vùng chức năng và xây dựng phương án quản lý phù hợp; thiết lập mạng lưới các khu bảo tồn quy mô nhỏ và đa dạng hóa phương thức quản lý.
Bên cạnh đó, phục hồi hệ sinh thái và tạo điểm đến mới cho khách du lịch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm các bên liên quan về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; giám sát và đánh giá hiệu quả tài nguyên thiên nhiên... (Tài Nguyên Và Môi Trường 17/9) đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay do làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nên không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng.
Toàn thành phố xảy ra 10 vụ cháy rừng , giảm 70% so với cùng kỳ năm 2014. Lực lượng kiểm lâm cơ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ 59 vụ vi phạm các quy định về vận chuyển, thu mua, giết mổ thú rừng và lâm sản trên địa bàn Hà Nội; tịch thu 228,80kg động vật hoang dã và thu giữ gần 15m3 gỗ tròn, hơn 13m3 gỗ xẻ các loại..., xử phạt hành chính gần 2,4 tỷ đồng.
Cũng theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, hiện nay, tại Trung Tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn đã cứu hộ, nuôi dưỡng 423 cá thể động vật, có nhiều loại quý hiếm như Hổ, gấu, khỉ, công, tê tê... (Hà Nội Mới 18/9) đầu trang(
Để phát triển kinh tế làm thủy điện, trồng cây công nghiệp, xây dựng khu du lịch 7 – 8 năm lại đây, 360 nghìn ha rừng ở Tây Nguyên bị cao trọc
Hậu quả là thiên tai, lũ lụt, hạn hán liên tiếp diễn ra với mức độ ngày càng trầm trọng. Làm gì để trả lại màu xanh cho rừng là vấn đề đặt ra bức thiết, là sự sống còn của tương lai.
Từng vạt rừng đổ rạp, trống hoác. Một số gốc cây còn ứa nhựa. Phần thân gỗ lâm tặc đã chuyển đi, chỉ còn lại những vệt mạt cưa rải rác, ngọn và cành lá chỏng chơ. Đó là thảm cảnh dọc theo con đường mòn trong Khu du lịch sinh thái Bản Đôn, ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc. 10 năm trước, hơn 1.300 ha rừng khu vực này được giao cho Công ty cao su Đắc Lắc làm du lịch sinh thái. 3 năm gần đây, việc kinh doanh không hiệu quả, khu du lịch bỏ hoang, rừng có chủ mà như không, lâm tặc ngang nhiên hoành hành.
Ông Nguyễn Ngọc Sanh, Phó Tổng giám đốc Công ty cao su Đắc Lắc, giãi bày: “Rừng ở Bản Đôn thì năm 2012 chúng tôi đã bàn giao cho Công ty cổ phần du lịch Bản Đôn, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết xong, cũng không biết ách tắc chỗ nào. Trên giấy tờ vẫn chưa xong nên công ty cao su Đắc Lắc phải vào giữ rừng đó theo ý kiến của UBND tỉnh, hiện nay công ty đã rất khó khăn nhưng hàng tháng vẫn phải cử 10 bảo vệ vào ở trong đó để giữ rừng”.
Cả nghìn ha rừng sinh thái Bản Đôn mà lực lượng bảo vệ đếm trên đầu ngón tay, việc mất rừng là điều khó tránh. Đây cũng là tình cảnh của nhiều dự án khác trong số hơn 100 dự án được giao đất giao rừng để phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Đắc Lắc. Hiện nay, Đắc Lắc có gần 30 nghìn ha đất rừng bị người dân xâm chiếm, tranh chấp.
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng chi cục lâm nghiệp Đắc Lắc, nói: “Mục đích của họ là vào lấy đất để kinh doanh, ít nhiều họ cũng phải bỏ chi phí ra để quản lý bảo vệ rừng, tuy nhiên cái lực lượng của các doanh nghiệp này không chuyên trách bằng các công ty lâm nghiệp nên rất khó, bị dân vào xâm chiếm, khai thác trộm gỗ, mà thực ra bây giờ gỗ cũng không còn đâu”.
Giao rừng cho doanh nghiệp và để mất rừng là thực trạng chung ở các tỉnh Tây Nguyên. Điển hình cho các dự án “ăn rừng” ở vùng này phải kể đến chương trình chuyển đổi 50 nghìn ha rừng nghèo sang trồng cao su của tỉnh Gia Lai. Đến nay các doanh nghiệp đã phá trắng hơn 27 nghìn ha, thậm chí cố tình phá cả những diện tích rừng ngoài quy hoạch. Rừng mất, cao su thì đang lao đao, cái còn lại là đất được doanh nghiệp tìm đủ cách xà xẻo, bất chấp quy định của pháp luật.
Ông Phạm Đình Thu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, cho biết: “Việc triển khai thực hiện nóng vội, làm ồ ạt, cho nên diện tích cao su trồng trên đất rừng nghèo đã có biểu hiện chết dần, một số vườn cây đã trồng lại nhưng phát triển rất kém. Hiện nay các doanh nghiệp họ tự động chuyển đổi sang trồng cây khác mà chúng tôi không kiểm soát nổi, vừa qua chỉ khi đoàn giám sát đi mới phát hiện được”.
Tại tỉnh Đắc Nông, bằng chính sách miễn tiền thuê đất, mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, chỉ trong vài năm, địa phương này đã giao hơn 30 nghìn ha đất và rừng để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp. Mục tiêu phát triển chưa đạt được, chỉ thấy hậu quả trước mắt là các dự án này đang gây sức ép đến việc hoạch định chính sách, tạo ra thêm nhiều bất ổn xã hội.
Tình trạng phá rừng, buôn bán, tranh chấp đất rừng diễn ra tràn lan. Tỉnh đã phải thu hồi 13 dự án nông lâm nghiệp, đang xem xét thu hồi 17 dự án nữa. Ngành chức năng đã khởi tố hàng trăm vụ mua bán đất rừng hoặc để phá rừng trái phép, xử lý hình sự một loạt đối tượng, từ đầu nậu bảo kê phá rừng bán đất đến lãnh đạo doanh nghiệp được giao rừng, và cả một số cán bộ liên quan.
Việc cho thuê đất thuê rừng là vậy, việc liên doanh liên kết trồng rừng, trồng cây công nghiệp còn phức tạp hơn. Tại Công ty lâm nghiệp Quảng Tín, tỉnh Đắc Nông, hàng ngàn ha rừng bị phá trắng. Nhiều cán bộ đi tù, công ty chờ giải thể, đất thì người dân tranh giành tự lập làng lập ấp thành điểm “nóng” nhức nhối Đắc Ngo.
Ông Đỗ Ngọc Duyên, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắc Nông nói về việc mất rừng tại Đắc Ngo: “9 công ty vào liên doanh liên kết tổng diện tích là 1.984ha trong đó có khoảng 1.200 ha rừn đã để mất rừng hơn 1.000 ha. Còn với hai doanh nghiệp mới có chủ trương vào khảo sát lập dự án thôi, nhưng mà đã thực hiện trồng cao su và trồng cây công nghiệp rồi. Thì tất cả các dự án vào mục đích chủ yếu chỉ là để lấy đất”.
Những dự án có sai phạm thì bị thu hồi. Dự án gặp khó khăn thì doanh nghiệp lại xin trả rừng cho nhà nước. Hậu quả chung đều là rừng mất đất bị xâm chiếm. 5 năm trước, khi giải thể các lâm trường Quảng Tân, Cư Jút, tỉnh Đắc Nông đã bàn giao nguyên trạng hàng chục nghìn ha cho các công ty cao su Phú Riềng, Đồng Phú (thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam) thực hiện trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng. Nay cao su đã trồng xong, doanh nghiệp xin trả tỉnh những vạt rừng sót lại vì không đủ sức quản lý bảo vệ. Cũng xin trả rừng cho tỉnh Đắc Nông còn có Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt (ở huyện Đắc Song), rừng trồng thì ít mà rừng mất đến 900 ha.
Trong thời gian chờ thực hiện thủ tục rừng tiếp tục mất với tốc độ nhanh hơn. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Đắc Nông, nói: “Các dự án này được tỉnh Đắc Nông cho thuê rừng thuê đất, nhưng quá trình triển khai thì rừng không quản lý bảo vệ được, để mất rừng rồi mất luôn đất vì người dân xâm canh. Vướng mắc nên họ trả lại, thì tỉnh đang xem xét đánh giá lại trách nhiệm để biến động lớn về rừng, họ trả nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh về thủ tục”.
Chỉ trong 7 năm (từ 2006 đến 2013), toàn vùng Tây Nguyên có 700 dự án được cấp phép đầu tư với tổng diện tích rừng hơn 215 nghìn ha, thì tới nay già nửa số diện tích này đã không còn rừng. Hiệu quả về phát triển kinh tế xã hội chưa thấy rõ, nhưng hậu quả là thiên tai lũ lụt, hạn hán liên tiếp hoành hành. Nạn phá rừng tranh phần sử dụng đất diễn ra ở khắp các địa phương.
Doanh nghiệp được giao hàng trăm nghìn ha rừng, trong khi đó vẫn còn nhiều dân nghèo thiếu đất, thiếu việc làm. Ông Lê Trọng Trinh, Chủ tịch UBND xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc, nói: “Trên 7.000 ha thực hiện các dự án mong muốn đầu tiên là tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương thì chưa thực hiện được. Bây giờ những diện tích đất có thể sản xuất được họ đã cho doanh nghiệp thuê, số còn lại muốn phát triển kinh tế được chỉ có phương án là trồng rừng liên kết với người dân hoặc là giao rừng cho dân”.
Từ cuối năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, đình chỉ các dự án nông lâm nghiệp trên đất có rừng, tình trạng loạn các dự án “ăn rừng” tại Tây Nguyên mới tạm lắng. Thế nhưng, hiện các tỉnh Tây Nguyên đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ chủ trương đình chỉ các dự án trên đất có rừng, cho phép địa phương tiếp tục triển khai các đề án nông lâm nghiệp để khai thác tiềm năng đất đai. Hậu quả từ những dự án cũ chưa giải quyết ổn thỏa, rừng Tây Nguyên lại đang đối mặt với những nguy cơ chuyển mục đích mới./.
Áp lực phát triển kinh tế xã hội buộc các tỉnh Tây Nguyên cho phép chuyển đổi nhiều diện rừng để thực hiện các dự án trồng cao su, trồng cây công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy điện, thủy lợi… Theo quy định của pháp luật, khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì chủ đầu tư buộc phải trồng bù lại số rừng đã mất, nhưng hầu hết các dự án đều không tuân thủ quy định này, khiến Tây Nguyên mất hàng trăm nghìn ha rừng chỉ trong thời gian ngắn. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 19/9) đầu trang(
Hưởng ứng kỷ niệm 35 năm ngày Du lịch thế giới (27-9), từ ngày 25 đến 27-9, tại Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Ngày hội du lịch Đồng Tháp năm 2015 với chủ đề "Tràm Chim mùa nước nổi".
Sự kiện gồm nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi kết các mô hình chim nghệ thuật; thi ảnh đẹp động, thực vật Tràm Chim; giới thiệu ảnh về khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới; triển lãm ảnh 3D "Lạc vào Đồng Tháp Mười".
Đặc biệt, đến với chương trình, du khách sẽ được tham gia nhiều tour du lịch hấp dẫn như khám phá rừng quốc gia Tràm Chim với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ sinh thái đa dạng và nhiều loài động, thực vật quý hiếm trong mùa lũ... (Hà Nội Mới 18/9) đầu trang(
Trong ngày 14/9/2015, bão số 3 đổ bộ vào địa phận Quảng Nam, Đà Nẵng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng hơn 460 cây xanh ngã đỗ hoàn toàn, 450 cây nghiêng thân trên nhiều tuyến đường trong địa bàn TP. Đà Nẵng. Điều đáng nói cây lớn có đường kính 20 đến 30cm cũng như những cây xanh mới trồng bị ngã la liệt.
Trước thực trạng trên, phóng viên báo Điện tử Tầm nhìn đã đến tận nơi để tìm hiểu nguyên nhân. Đập vào mắt chúng tôi, tại đường Thăng Long, quận Hải Châu, 2 cây xanh đường kính 20-30 cm bị gió quật ngã ra đường chắn cả lối đi.
Quan sát hố trồng cây thì chỉ sâu 25cm, nhưng tán cây thì đến 6 đến 8m nên không thể chịu gió được. Khu vực đường Nguyễn Văn Linh, cây tán quá lớn mà rễ không có nên cây ngã là điều không tránh khỏi. Theo ghi nhận của chúng tôi các cây xanh trồng trên dãi phân cách cầu Trần Thị Lý cũng ngã la liệt.
Trước thực trạng trên chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Kim, Phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP.Đà Nẵng, ông cho biết: “ Các dự án khi triển khai ham trồng cây lớn, mong muốn có cảnh quan đẹp để kinh doanh thuận lợi. Nhưng đối với địa bàn Đà Nẵng, gần biển hầu như năm nào cũng phải chống chịu với gió bão nhưng trồng cây quá lớn mà rễ không có nên khi gặp gió bão thì cây xanh ngã la liệt là điều tất yếu. Theo tôi nên trồng cây nhỏ đường kính chỉ 5 – 7 cm để cây phát triển từ từ và rễ ăn sâu thì nó hạn chế ngã khi chống chịu với gió bão miền trung. Bên cạnh đó TP. phải có chủ trương trồng rừng phòng hộ vành đai để bảo vệ chắn gió, chưa kể tình trạng đào đường, chặt cây khi thi công các công trình của TP mà công ty không biết gây nên cảnh ngã cây vì cây đã bị chặt rễ”.
Trước thiệt hại do ảnh hưởng bão gây ra, hiện nay công ty đã huy động 400 công nhân, mua 5000 cọc chống, thuê 6 chiếc xe cẩu để cắt tỉa cây xanh với nguồn kinh phí gần 1 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi phần lớn, cây xanh đô thị mà công ty tiếp nhận bảo quản chăm sóc là của các dự án. Công ty cũng không biết cụ thể ai là chủ dự án đó. Nhưng tất cả đều trồng cây mới lớn hơn rất nhiều so với quy định của Bộ Xây dựng nhằm tạo được bóng mát nhanh .
Cũng theo ông Kim, phía công ty đã có nhiều đề nghị trong các cuộc họp với thành phố về việc yêu cầu các chủ dự án phải trồng cây mới có đường kính khoảng 5-7cm nhưng thành phố lại muốn có cảnh quan nhanh. Ngay như đường Nguyễn Văn Linh, là đường cảnh quan của thành phố nhưng việc trồng mới bằng cây quá lớn nên sự chăm sóc rất khó khăn.
Sắp tới công ty đang dự định đề nghị thành phố cho thay thế hẳn những cây cứ ngã lui ngã tới qua các mùa mưa bão, cụ thể là 60 cây được thay thế. Được biết, khi chúng tôi đề cập đến vấn đề về trách nhiệm trách trong việc trồng cây không hiệu quả là từ đơn vị nào, ông Kim cho rằng liên quan nhất là đơn vị thiết kế tư vấn cho các dự án.
Trong các dự án ở Đà Nẵng, chủ đầu tư thường được giao luôn việc trồng cây xanh tạo cảnh quan. Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi trước đây công ty không được tham gia trong ban giám sát dự án về trồng mới cây. Bắt đầu từ năm 2013, công ty được tham gia là một thành viên trong ban giám sát, tuy nhiên không có quyền thay đổi và xem xét thiết kế trồng cây mới đúng hay sai. Tháng 8.2015 đây, công ty có thêm quyền xem xét về việc này.
Để giải quyết vấn đề cây xanh ngã trong mùa mưa bão, đã đến lúc các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng cần đưa ra giải pháp cụ thể, giao cho đơn vị nào trực tiếp trồng và duy tu bảo dưỡng chứ không thể để nhiều đơn vị trồng không đúng quy trình kỹ thuật gây thiệt hại kinh tế cho TP. là điều không thể chấp nhận được. (Tầm Nhìn 18/9) đầu trang(
Thấy hàng xóm được Lâm trường giao khoán trồng cây bạch đàn làm ăn có hiệu quả, mẹ con bà Bắc lôi kéo một số thành niên dùng cưa máy, dao chặt phá. Hậu quả, cả hai mẹ con đều lĩnh án tù giam.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, sáng 2/6/2015, bà Hứa Thị Bắc (SN 1955, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, Hữu Lũng) và con trai là Lưu Văn Bẩy (SN 1986) rủ rê, lôi kéo 7 thanh niên trong thôn lên khu đồi của gia đình bà Chu Thị Thương ở lô 18 khe Hố Và, thôn Làng Cà, xã Đồng Tiến, Hữu Lũng rồi dùng cưa máy, dao quắm chặt hạ 357 cây bạch đàn chia thành từng khúc dài 2,6m, ý định mang về nhà.
Các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tố mẹ con bà Bắc với tội danh “công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1, điều 137 Bộ luật Hình sự.
Trước tòa, mẹ con bà Bắc khai nhận, mảnh đồi mà bà Thương được Lâm trường Hữu Lũng giao khoán trồng rừng trước kia của gia đình bà, nhưng một thời gian sản xuất không hiệu quả để hoang hóa; nhà nước đã thu hồi, giao cho người khác. Hai bị cáo trên đã ăn năn hối cải với việc làm sai trái của mình.
Tòa án huyện Hữu Lũng đã tuyên phạt: Lưu Văn Bẩy 12 tháng tù giam; Hứa Thị Bắc 3 tháng tù giam; đồng thời có trách nhiệm bồi hoàn tổn thất tài sản cho người bị hại. (Tiền Phong 18/9) đầu trang(
Nhiều vạt rừng thông tại Đắk Nông đang bị xâm hại, làm chết dần chết mòn để lấn chiếm đất mặt tiền và mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay nhưng ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn.
Hàng chục nghìn gốc thông gần 30 tuổi nằm dọc theo tuyến đường đường vào bản Đắk Lép, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, nằm kế bên Quốc lộ 14 với chiều dài khoảng 2,5 km đã bị đầu độc làm cho chết đứng.
Theo một số người dân, thời gian từ lúc cây thông bị đầu độc đến khi chết khô kéo dài gần 1 năm. Trong khi tuyến đường này chỉ mới hoàn thành được hơn 1 năm. Như vậy, việc mở rộng đường tại đây đã đặt dấu chấm hết cho vạt rừng xanh ngút ngàn. Hàng chục nghìn gốc thông với đường kính mỗi gốc khoảng 30 cm đã vĩnh viễn bị xóa sổ.
Trái ngược với những hình ảnh xanh tốt của cây cỏ xung quanh, hàng chục nghìn gốc thông đã chết đứng và bắt đầu mục nát. Màu xanh ngút ngàn của thông đã bị thay thế bằng những hình ảnh xám xịt, chết chóc – đây là những hình ảnh ai cũng dễ dàng nhìn thấy khi đi lại qua đây.
Ông Lâm Văn Trung - một người dân xã Nâm N'Jang cho biết: “Nhìn thấy rừng thông bị phá tôi thấy rất đau lòng. Vì cảnh quan môi trường của đất nước ta. Trên thực tế, khu này chẳng khác gì một lá phổi cho xã Nâm N'Jang”.
Theo Tổ quản lý, bảo vệ rừng bản Đắk Lép, các đối tượng phá rừng thực hiện việc này rất âm thầm, tinh vi. Chúng khoan hoặc vạt vào cây thông tại phần phía dưới gốc, sau đó bơm, tiêm hóa chất vào để cây chết dần chết mòn. Cây thông chỉ được phát hiện đã bị đầu độc khi đã bắt đầu úa vàng, khoảng hơn 3 tháng kể từ khi bị bơm hóa chất.
Người trong khu vực bản Đắk Lép thì có ý thức bảo vệ nhưng những khu vực khác như khu vực Nam Bình, khu vực phía ngoài khu chợ (ý nói các khu vực lân cận - PV) thì vào đây để phá rừng thông giành mặt tiền. Các đối tượng thường phá trộm ban đêm, thậm chí là 2, 3 giờ sáng để chích thuốc sâu, thuốc trừ cỏ vào, ông Lâm Văn Trung, Thành viên Tổ quản lý, bảo vệ rừng của xã Nâm Njang chia sẻ.
Theo Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song, thực hiện chủ trương giao khoán đất rừng cho dân, cộng đồng bản Đắk Lép được Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh giao bảo vệ gần 150 ha rừng. Toàn bộ diện tích là rừng sản xuất, được trồng từ năm 1986, nhiều cây đã có đường kính lên đến 50 cm. Tuy nhiên, qua kiểm tra mới đây, ước tính sơ bộ đã có hàng chục nghìn gốc thông bị đầu độc, với diện tích lên đến hàng chục hecta.
Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thịnh - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đắk Song, cho biết, đối với diện tích rừng thông bị đầu độc chết, kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn 12 (Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng) đi rà soát rất cả diện tích này.
Đồng thời đối với diện tích ở mức xử lý hành chính thì Hạt sẽ lập hồ sơ để xử lý hành chính. Còn diện tích trên mức xử lý hành chính, có dấu hiệu hình sự thì sẽ phối hợp với cơ quan Công an, kiểm sát để khám nghiệm hiện trường, cũng như là giám định thiệt hại và các thủ tục liên quan để khởi tố vụ án.
Tình trạng xâm hại rừng thông, bức tử rừng thông phòng hộ, cảnh quan dọc theo Quốc lộ 14 và một số tuyến đường khác tại Đắk Nông đã kéo dài nhiều năm nay. Hàng chục, hàng trăm nghìn gốc thông từ 30 - 50 tuổi đã bị đầu độc, đốn hạ để lấn chiếm đất mặt tiền hoặc mở rộng trồng cà phê, hồ tiêu. Dọc theo Quốc lộ 14, nhiều vạt rừng thông tiếp giáp với vườn, rẫy của dân đang tiếp tục bị xâm hại và thông chết đến đâu, thì cà phê, tiêu thay thế đến đó.
Ông Lê Viết Sinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết: rừng cảnh quan ven Quốc lộ 14 bị người dân xâm canh, lấn chiếm và phá hại rất nhiều. Nguyên nhân chính là người dân lấn chiếm đất để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là những cây công nghiệp như tiêu, cà phê… và lấn chiếm để chiếm đất mặt tiền Quốc lộ. Lực lượng chức năng địa phương và chính quyền các cấp đã vào cuộc rất mạnh mẽ, tuy nhiên việc phá rừng thông nhỏ lẻ kéo dài và thường thực hiện vào ban đêm và rất tinh vi nên việc phát hiện, ngăn chặn hết sức là khó.
“Chúng tôi đã thành lập đoàn 12 (liên ngành về bảo vệ rừng), chỉ đạo cho lực lượng công an lập chuyên án điều tra để hạn chế, ngăn chặn tình trạng này. Đến thời điểm này thì hầu hết người dân dọc Quốc lộ 14 đã cùng với chính quyền địa phương cam kết quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, việc giữ rừng vẫn đòi hỏi nhiều công sức thì mới làm được. Vì ý thức người dân vẫn chưa được tốt. Vì lợi ích trước mắt mà người ta cố tình làm việc này”, ông Sinh nói.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, rừng thông ven Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh được trồng từ năm 1978 đến năm 1986 với tổng diện tích hơn 430 ha. Diện tích rừng chủ yếu thuộc địa phận hai xã Nâm N'Jang và Trường Xuân (đều thuộc huyện Đắk Song). Tình trạng chặt phá, đầu độc rừng đã kéo dài nhiều năm nay với tổng diện tích bị xâm hại gần 200 ha.
Đã đến lúc, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp mạnh tay, nhanh chóng để xử lý các đối tượng tàn phá rừng thông. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc để mất rừng cũng phải được xử lý nghiêm minh, trước khi những vạt rừng thẳng tắp, cao vút, được ví đẹp như tranh vẽ bị bức tử tới cây cuối cùng. (Dân Trí 19/9) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, trong 8 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới đạt 141.000 ha, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đó, diện tich trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 8.500 ha, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trồng mới rừng sản xuất đạt 132.500 ha, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 393.100 ha, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; Trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 132,8 triệu cây, tăng 0,2 % so với cùng kỳ năm trước; Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh ước đạt 608.000 ha, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ ước đạt 6.365 nghìn ha, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với những diện tích rừng được trồng mới, sản lượng gỗ khai thác trong 8 tháng ước đạt 4.615 nghìn m3, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, các địa phương miền Bắc tiếp tục giai đoạn trồng rừng chính vụ. Đến ngày 20-8, các tỉnh miền Bắc đã trồng được 129.800 ha rừng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trung du và miền núi phía Bắc có tiến độ trồng rừng nhanh nhất, đạt 92.983 ha, tăng 22,8%, Đồng bằng sông Hồng trồng đạt 14.270,2 ha, tăng 2,1%, Bắc Trung Bộ trồng đạt 22.531 ha, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước.
Những tỉnh có diện tích trồng rừng nhiều và tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước là Hà Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang. Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục tiến hành chăm sóc cây giống, trồng cây phân tán, giao khoán bảo vệ và tiến hành chăm sóc diện tích rừng trồng đã trồng.
Các tỉnh miền Nam đã vào vụ trồng rừng, tuy nhiên diện tích trồng rừng giảm so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, diện tích trồng rừng tại miền Nam giảm là do vùng Tây Nguyên có tỷ trọng về diện tích trồng rừng lớn và giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.
Một số địa phương có diện tích trồng rừng cao và tăng so với cùng kỳ năm trước là Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai. Bên cạnh hoạt động trồng rừng, các địa phương tiếp tục thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện khoanh nuôi tái sinh và chăm sóc rừng đã trồng và tiếp tục thực hiện gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2015.
Hiện nay, thời tiết còn nắng nóng nên tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực miền Trung còn xảy ra cháy rừng như: Hòa Bình là 17,8 ha; Thái Nguyên là 9,5 ha; Nghệ An là 8,6 ha; Bình Định là 5,8 ha; Lạng Sơn là 4,7 ha... diện tích rừng bị cháy trong cả nước là 51 ha. Tính chung 8 tháng đầu năm, diện tích rừng bị cháy 742 ha. 8 tháng đầu năm diện tích rừng bị chặt phá là 464 ha, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các chính sách hiện hành trong Chương trình 30a của Chính phủ để đề xuất các nội dung cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. (Đại Đoàn Kết 18/9) đầu trang(
Dự án trồng 125,96 ha rừng vành đai với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 753 triệu đồng trong giai đoạn 2015-2020, vừa được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.
Theo đó, dự án có nhiệm vụ bảo vệ, phòng hộ công trình hồ chứa nước sông Ray, nâng cao độ che phủ rừng, thích ứng với BĐKH và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Mục tiêu của dự án là quản lý, bảo vệ và sử dụng đất ven lòng hồ sông Ray một cách có hiệu quả bằng việc thiết lập vành đai rừng ven lòng hồ từ cao trình 71,85m đến mực nước dâng gia cường 73,20m.
Diện tích dự án là 125,96ha được phân bổ tại các địa phương: xã Lâm Sa, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai); xã Bàu Lâm, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) và xã Sơn Bình (huyện Châu Đức). Dự án sử dụng các loài cây gỗ lớn bản địa như: Gõ đỏ, bằng lăng, dầu trái, sao đen và sến mũ. (Tài Nguyên Và Môi Trường 18/9) đầu trang(
Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị bước vào mùa trồng rừng mới.
Ngoài việc hoàn thành xong thiết kế rừng trồng, phát dọn thực bì, chuẩn bị cây giống, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khoảng 20 triệu cây giống mới. Dự kiến, diện tích rừng trồng toàn tỉnh năm 2015 trên 6.000 ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ 1.454 ha; rừng sản xuất nhằm bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn nhà nước 2.350 ha; rừng trồng từ vốn tự có của nhân dân từ 2.000 - 3.000 ha.
Năm nay, công tác chuẩn bị giống được đặc biệt quan tâm. Ngoài các giống keo tai tượng, keo lá tràm, các vườn ươm chú trọng đến các giống keo lai giâm hom bởi ưu thế vượt trội về thời gian sinh trưởng, chất lượng gỗ và năng suất so với các loại keo rừng trồng thuyền thống.
Nhờ hiệu quả kinh tế của rừng trồng mang lại lớn nên thời gian gần đây người dân trong tỉnh rất chú trọng công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Trung bình 1 ha rừng có thu nhập 50 - 60 triệu đồng, đặc biệt nếu sản xuất rừng gỗ lớn (rừng đạt chứng chỉ FSC) người trồng rừng có thể thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/ha. (Báo Quảng Trị 18/9) đầu trang(
Món nợ “trồng rừng” trả lại màu xanh cho Tây Nguyên chưa biết khi nào mới trả xong.
Tình trạng loạn các dự án “ăn rừng” ở Tây Nguyên, khiến hàng trăm nghìn ha rừng ở khu vực này bị phá chỉ trong vài năm. Việc mất rừng đã có thể được hạn chế, nếu các dự án thực hiện nghiêm túc việc trồng bù rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Song, việc này ở Tây Nguyên đang gặp một loạt rào cản: thiếu vốn, tranh chấp đất đai… và cả sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương.
Với một loạt công trình thủy điện cùng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, dự án kinh doanh có sử dụng đất rừng, Đắc Nông - tỉnh phía Nam Tây Nguyên, là địa phương có diện tích rừng buộc phải trồng bù nhiều nhất, với hơn 8.000 ha. Nhưng 2 năm qua, toàn tỉnh mới trồng được vỏn vẹn 124 ha.
Ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông, giãi bày, thông tư hướng dẫn trồng rừng thay thế của Bộ NN-PTNT ban hành năm 2013, thời gian quá gấp để địa phương trồng rừng với diện tích lớn: “Không chỉ chúng tôi mà cả các chủ rừng, các nhà đầu tư cũng đều rất bị động, không chủ động được các điều kiện cần và đủ để thực hiện trồng rừng thay thế.
Và ở Đắc Nông cái khó là quỹ đất không xử lý được, vì đang tranh chấp, người dân đang quản lý sử dụng; qua kiểm kê rừng chúng tôi mới xác định chính thức là còn 50 nghìn ha nữa. Nếu thỏa thuận được đất thời gian cũng mất rất lâu, là phải xác định được các hành vi lấn chiếm để xử theo pháp luật, cái nào thì xử lý hành chính, cái nào thì khắc phục hậu quả, việc này không thể làm nhanh được. Và nếu như cứ làm, trồng rừng xuống dân lại ra phá, do đó hiệu quả không cao”.
Với Kon Tum, tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên về trồng rừng thay thế, cũng chỉ trồng chưa được 400 ha trong tổng số gần 2.800 ha buộc phải trồng bù rừng.
Ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum, cho biết, đó là tỉnh giao trách nhiệm trực tiếp cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ chủ động trồng rừng. Nếu để các chủ đầu tư tự trồng chưa biết khi nào mới có rừng: “UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo làm thử nghiệm rồi, Sở cũng đã giới thiệu đất cho một số đơn vị rồi, nhưng không làm được. Các doanh nghiệp không có chức năng và không có kinh nghiệm thực hiện về lâm nghiệp, trong khi thời gian trồng rừng phải dài tới 4 năm và nhiều rủi ro, thứ hai là diện tích manh mún ở vùng sâu vùng xa, do đó các đơn vị không thực hiện được”.
Đó chưa phải là lý do chính khiến các tỉnh Tây Nguyên chậm trễ trồng rừng thay thế để trả lại những diện tích rừng đã mất khi xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi... Nguyên nhân cơ bản là các địa phương không thu đủ nguồn vốn dành cho công tác này. Điển hình như tại Gia Lai, đến mùa mưa này, tỉnh chưa trồng được một ha rừng thay thế nào trong tổng diện tích phải trồng hơn 2.700 ha.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Đào Xuân Liên, cho biết, 2 năm qua liên tục hạn hán, các thủy điện hụt thu nên chậm nộp tiền trồng bù rừng. Còn các dự án công trình công cộng, an ninh quốc phòng… chiếm diện tích rừng lớn, tổng cộng trên 2000 ha, vẫn chưa thấy kế hoạch bổ sung vốn.
Ông Đào Xuân Liên nói : “Thủy lợi Ya Mơ một nghìn mấy trăm ha, không bố trí tiền giao tỉnh trồng làm sao được. Liên quan an ninh quốc phòng, đường Đông Trường Sơn, nói nhưng mà không bố trí vốn, kế hoạch không bố trí, tài chính không bố trí, tức là làm nhưng thiếu sự phối hợp, để bây giờ cứ chỉ qua chỉ lại, bảo tỉnh không hoàn thành? Mà nếu có bố trí cho 15 triệu đồng/ha thì cũng không thể trồng được”.
Những dự án đang triển khai mà còn như vậy thì rất nhiều dự án đã hoàn thành lại càng khó được bố trí vốn từ ngân sách để trồng bù rừng cho Tây Nguyên. Trong khi đó, suất đầu tư trồng rừng theo đơn giá Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng/ha rừng phòng hộ, 10 triệu đồng cho 1 ha rừng sản xuất, là quá thấp không đủ để trồng rừng.
Tại Đắc Lắc, mấy năm trước, nhờ có Dự án Flích (vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á) hỗ trợ 1.000 USD cho 1 ha, mà mỗi năm tỉnh này trồng được trên 3.000 ha rừng. Năm nay, dự án Flích kết thúc, Đắc Lắc chỉ đặt kế hoạch trồng rừng 1.700 ha (trong đó vốn nhà nước trồng 50ha), nhưng đã sắp hết mùa mưa, toàn tỉnh mới trồng được khoảng 700ha.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Đắc Lắc, ngay cả khi tìm đủ vốn nhiều đơn vị cũng khó trồng rừng vì đất tranh chấp. Như tại Công ty lâm nghiệp Cư Mlanh (huyện Ea Súp), kế hoạch trồng 100 ha mà 2 năm qua không thực hiện được. Công ty lâm lâm nghiệp Chư Pảh (huyện Ea H’leo) cũng chỉ trồng được 20 ha rừng trong tổng số 100 ha đã bố trí vốn.
Trồng rừng thay thế thì chậm trễ, việc trồng rừng phủ xanh cho những vùng bị phá trái phép cũng tràn ngập khó khăn. Món nợ “trồng rừng” trả lại màu xanh cho Tây Nguyên chưa biết khi nào mới trả xong.
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Đắc Lắc, nói: “Dự án mà để mất rừng buộc phải trồng phủ xanh lại, nhưng nói thật ngay cả các công ty lâm nghiệp có lực lượng chuyên trách mà quản không nổi, vẫn để mất rừng, nên cũng khó quy trách nhiệm. Đất dân lấn chiếm, bây giờ mình tổ chức trồng lại rừng, nhưng khi giải tỏa để trồng rừng thì dân kéo ra đánh công nhân. Nếu chính quyền mà can thiệp làm nghiêm sợ gây điểm nóng, mà làm nương tay thì dân “được đằng chân lân đằng đầu”. Đây là cái tồn tại khó khăn dai dẳng nhất mà bây giờ rất là nan giải; nói thì ai cũng nói được, mà triển khai làm thực tế thì cả vấn đề”.
Đến giữa năm nay, toàn vùng Tây Nguyên mới trồng được 1 nghìn ha rừng thay thế trong kế hoạch gần 16 nghìn ha buộc phải trồng bù. Việc trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất cũng không đáng kể so với những gì đã mất. Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, mỗi năm cả nước tăng thêm khoảng 2 triệu m3 gỗ từ rừng trồng, nhưng Tây Nguyên gần như không có đóng góp gì.
Lâm nghiệp Việt Nam năm nay sẽ đạt ngưỡng xuất khẩu 7 tỷ USD, điều vô lý là sản phẩm của Tây Nguyên rất ít, dù chiếm tới 1/3 diện tích đất lâm nghiệp toàn quốc. Đây quả là cái giá quá đắt cho sự phát triển ở Tây Nguyên, mà nợ rừng chưa biết khi nào mới trả? Món nợ này đang đòi hỏi sự chung tay của chính quyền địa phương với doanh nghiệp và các bộ ngành Trung ương, để sớm trả lại màu xanh cho Tây Nguyên. Đài Tiếng Nói Việt Nam 20/9) đầu trang(
Có lúc tôi muốn hỏi quan chức ngành nông, lâm nghiệp rằng: Ông biết nhiều về rừng không? Có bao giờ ông so sánh 1 héc ta rừng với một héc ta ruộng châu thổ, nếu biết đầu tư khai thác, cái nào đem lại lợi ích kinh tế lớn hơn không?
Muốn hỏi vì thấy rừng bị phá vô lối và kinh tế rừng thấy rất ít khi được bàn đến. Chuyện trồng rừng cũng có vẻ đơn giản là chỉ để phủ xanh đồi trọc. Ruộng châu thổ chỉ có hạt thóc, năm hai vụ, và cố thì thêm vụ màu. Phải chăng rừng chỉ có gỗ? Còn đất rừng thì sao?
Tôi đặt vấn đề nêu trên khi nhìn qua cách điều hành nông nghiệp và nông thôn. Ở góc nhìn của tôi, cái mô hình “nông thôn mới” không quan trọng bằng cách nhìn mới về đất đai và cách khai thác mới là thiết thực.
Cái nông thôn mới làm không khéo sẽ thành cái vỏ hình thức rồi sẽ tan nát. Nhưng cách nhìn đất và rừng mới sẽ gợi cho cách đầu tư đem lại lợi ích cho ngay người sống trên ruộng, trên rừng. Còn đất nước chắc chắn sẽ khá lên về thực chất và nông thôn sẽ tăng giá trị về vị thế!
Rừng cho môi trường sống trong lành, ai cũng biết. Bao đời nay, người trên núi khai thác rừng từ mặt đất, dưới đất và lưng chừng cây. Ngoài cây lương thực như ngô, lúa, các loại củ..., còn có cây ăn quả, dược thảo, cây đặc sản, cây lấy gỗ, và chim muông thú rừng nữa. Còn cái giá trị rừng giữ nước, tán xanh rừng điều tiết sinh thái là chưa kể đến...
Ngày còn bé, cùng bố nằm chõng tre ngoài sân ngắm sao đêm Hè, tôi nghe bố bảo: "Tam sơn tứ hải, nhất phần điền", nghĩa là trái đất ba phần núi, bốn phần biển, ruộng đất cho lúa nước có một phần thôi. Nhớ đến bây giờ.
Rừng nhiệt đới của ta từng nhiều nhưng bị tàn phá mà không được đầu tư. Có một thời bài ca người thợ rừng: “Rừng ơi ta đã về đây”... Ta đã về theo cách đem cưa máy hạ sát cây rừng!
Thì ra lúc ấy, người ta chỉ nhìn thấy tài nguyên rừng là khai thác gỗ, còn các giá trị khác của rừng như lâm sản từ rừng, động thực vật rừng chẳng ai biết gì cả, chỉ biết sức khai thác tùy hứng. Đến khi biết ra, có lệnh bảo vệ thì quen ăn rồi, người ta khai thác trộm! Nạn phá rừng trộm gỗ giờ vẫn xảy ra thường xuyên, và vẫn là nhìn vào rừng chỉ thấy gỗ, mà không cần thấy thấy gì khác.
Tất nhiên khi rừng mất cây, mất tán thì đất bị đá ong hóa và sa mạc hóa dần. Rừng không còn thì đất rừng mất dần sinh khí vì khô kiệt nước, thảm thực vật tàn lụi đi, động vật hoang dã cũng mất môi trường sống...
“Rừng ơi, ta đã về đây”. Tôi vẫn mong nghe thấy lời hát ấy, nhưng về đây không phải mang cưa đục tàn phá, mà đem cách nhìn mới về rừng, về đất rừng cho rừng hồi sinh, đem lại lợi ích lớn cho đất nước. (Thể Thao Và Văn Hóa 19/9) đầu trang(
Trung Quốc là thị trường trọng điểm của ngành gỗ Việt Nam với mức xuất siêu trung bình mỗi năm hiện khoảng 600 triệu USD, tuy nhiên XK gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường láng giềng này đang tồn tại không ít bất ổn.
Phát biểu tại Hội thảo “Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2012-2014: Thực trạng và xu hướng” diễn ra mới đây tại Hà Nội, ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận định: Những năm gần đây, XK gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh. Cách đây 10 năm, giá trị XK gỗ sang Trung Quốc mới chỉ đạt 200 triệu USD nhưng năm 2014 đã lên gần 850 triệu USD, đưa Trung Quốc vươn lên vị trí thứ 2 sau Mỹ về tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam.
Theo TS. Tô Xuân Phúc, Tổ chức Forest Trends, tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, XK gỗ sang Trung Quốc đã đạt giá trị trên 425 triệu USD, cao thứ 2 (sau mặt hàng sắn) trong tất cả các sản phẩm của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Các mặt hàng chủ yếu quan trọng giúp cho ngành gỗ của Việt Nam xuất siêu sang Trung Quốc bao gồm dăm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ, ván bóc và đồ gỗ thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Mặc dù thường xuyên xuất siêu sang Trung Quốc, song ông Nguyễn Tôn Quyền nhấn mạnh: XK gỗ sang Trung Quốc chủ yếu là các sản phẩm thô hoặc bán thành phẩm, giá trị gia tăng thấp. Năm 2014, XK gỗ sang Trung Quốc đạt gần 850 triệu USD thì có tới trên 700 triệu USD là sản phẩm thô như dăm mảnh, gỗ tròn, độ tinh chế rất ít, trong khi đó các thị trường khác chủ yếu NK sản phẩm hoàn chỉnh.
Liên quan tới vấn đề này, TS. Tô Xuân Phúc bổ sung: XK gỗ và các sản phẩm gỗ sang Trung Quốc hiện nay thực chất vẫn là bán nguyên liệu thô, với hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra bởi lao động tay nghề cao và công nghệ trong các sản phẩm này hầu như không tồn tại trong sản phẩm. “Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng cạn kiệt, hình thức XK hiện tại phản ánh những ưu tiên ngắn hạn vì lợi ích trước mắt, dựa vào khai thác tài nguyên thô và lao động giá rẻ, sử dụng công nghệ chế biến lạc hậu của một số DN tham gia thị trường. Điều này thể hiện sự yếu kém của ngành gỗ Việt Nam khi tham gia vào thương mại các mặt hàng gỗ với Trung Quốc. Nó cũng phản ánh tính không bền vững của ngành gỗ hiện nay”, TS. Tô Xuân Phúc nói.
Ngoài ra, theo TS. Tô Xuân Phúc, vấn đề rất đáng lưu tâm nữa là có thể Việt Nam đã trở thành quốc gia trung chuyển gỗ. Cụ thể, trừ gỗ cao su, với vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại gỗ giữa Việt Nam-Trung Quốc, mặt hàng gỗ tròn và gỗ xẻ hiện Việt Nam đang XK sang Trung Quốc hầu hết có nguồn gốc từ các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông và là các loại gỗ quý hiếm.
Việc Việt Nam NK các loại gỗ này từ các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông nhằm phục vụ mục tiêu XK, hay còn gọi là thương mại đơn thuần, thực sự đã biến Việt Nam thành quốc gia trung chuyển. Lợi ích của hình thức thương mại đơn thuần này hầu hết được tập trung vào các DN trực tiếp XK mà không mang lại lợi ích cho quốc gia hay người lao động.
Trung Quốc được nhận định đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò thị trường đặc biệt quan trọng đối với ngành gỗ Việt Nam. Tầm quan trọng của thị trường không chỉ thể hiện ở mức độ về kim ngạch XK đạt được hàng năm mà còn là nhu cầu khổng lồ về các mặt hàng gỗ của Việt Nam. Các mặt hàng gỗ của Việt Nam vẫn có tiềm năng duy trì, thậm chí mở rộng tại thị trường đông dân nhất trên thế giới này.
Do đó, để có thể ngày một nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo sự bền vững khi XK gỗ sang Trung Quốc, các chuyên gia khuyến cáo, cần sắp xếp tổ chức lại hình thức sản xuất kinh doanh của ngành gỗ. Điều này tạo cơ hội thông qua các cơ chế khuyến khích các DN có chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.
Theo TS. Tô Xuân Phúc, sắp xếp và tổ chức lại hình thức sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với việc siết chặt quản lý và dần dần loại bỏ các DN kinh doanh dựa trên những lợi ích ngắn hạn, khai thác tận kiệt tài nguyên, tranh thủ lao động giá rẻ và công nghệ sản xuất chế biến lạc hậu. (Hải Quan 21/9) đầu trang(
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 17/9, ông Bhling Mia – chủ tịch UBND huyện Tây Giang – đã đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư 6km đường lâm sinh vào khu quần thể di sản pơmu (xã Axan, huyện Tây Giang).
Việc này nhằm thuận tiện trong công tác tuần tra, bảo vệ cây di sản, khai tác tiềm năng du lịch. Ngoài ra, huyện Tây Giang còn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí 2 tỉ đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống chống sét trong trong khu quần thể.
Trước đó, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã chính thức công nhận quần thể 725 cây pơmu trải dài trên diện tích 250ha là cây di sản Việt Nam. (Tuổi Trẻ 19/9) đầu trang(
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.
Dự án nhằm phục hồi, trồng mới và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở ven biển tỉnh Thái Bình; nâng cao nhận thức và năng lực về phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn; bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.
Dự án sẽ trồng mới, trồng bổ sung và bảo vệ 960 ha rừng ngập mặn, trong đó trồng mới 80 ha, trồng bổ sung 80 ha, bảo vệ 800 ha rừng ngập mặn hiện có; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức của người dân về trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn.
Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 2,05 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc 1,9 triệu USD; vốn đối ứng của phía Việt Nam 150 nghìn USD do cơ quan chủ quản tự bố trí.
Dự án được thực hiện trong 10 năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản Dự án. (Chính Phủ 18/9) đầu trang(
Nhiều người bảo “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, nhưng với ông Đoàn Xuân An ở thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) thì ngược lại. Nhờ làm nhiều nghề như trồng rừng, cây ăn quả, nhận xây dựng công trình… ông An đã sớm trở thành tỷ phú và là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở vùng cao.
Năm 1963, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, gia đình ông Đoàn Xuân An từ Ninh Bình lên huyện Hàm Yên xây dựng vùng kinh tế mới. Cậu bé Đoàn Xuân An ngày nào mới 9 tuổi lớn lên trên quê mới đã được bố mẹ truyền lại kinh nghiệm khai hoang, lập đất, trồng rừng và phát triển kinh tế nông nghiệp. Năm 19 tuổi, Đoàn Xuân An lấy vợ và được bố mẹ cho ra ở riêng với mảnh đất để làm vườn, dựng nhà.
Ông An nhớ lại, quãng thời gian ra ở riêng cũng chính là thời kỳ vất vả nhất của cuộc đời tôi, bởi khi ấy tôi còn quá trẻ. Đôi vợ chồng trẻ với tài sản chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng nên phải xin vào làm công nhân Lâm trường Hàm Yên. “Cuộc sống của công nhân lâm trường như mọi người biết đấy, nay đây mai đó trên những cánh rừng, sống trong lều bạt, hết khai thác gỗ rồi trồng mới rừng trong muôn vàn khó khăn, thử thách…” – ông An chậm rãi kể.
Bước ngoặt thứ 2 đã quyết định tương lai tươi sáng hơn cho cuộc sống của vợ chồng ông An khi sau này được lãnh đạo Lâm trường Hàm Yên giao cho làm cán bộ phụ trách mảng văn hoá của đơn vị.
Vốn bản chất sôi nổi, có khiếu văn nghệ nên ông An đã tổ chức thành công nhiều buổi giao lưu văn nghệ, cổ vũ tinh thần của công nhân, góp phần thúc đẩy tốc độ sản xuất của toàn lâm trường. Những bài hát phù hợp được ông lựa chọn như “Bài ca người trồng rừng”, “Khúc hát người trồng rừng”, “Bài ca người thợ rừng”, “Một rừng cây một đời người”… đã thổi vào những người công nhân lâm trường lòng yêu nghề, quyết phủ xanh đất trống đồi trọc trên địa bàn của huyện.
Nhờ thế, trong nhiều năm qua, huyện Hàm Yên luôn được đánh giá là địa phương đi đầu trong công táctrồng rừng của tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, phong trào phủ xanh đất trống đồi trọc đã đi vào chiều sâu, được nhiều nông dân hưởng ứng, kinh tế trang trại và vườn rừng cũng phát triển từ đây, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân.
Nhờ có nhiều thành tích trong công tác, ông An sau đó được tín nhiệm bầu làm Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Yên, rồi làm Trưởng ban Công - Nông nghiệp của Tỉnh đoàn Hà Tuyên cũ. Đến năm 1991, ông về nghỉ theo chế độ, mặc dù vậy, ông vẫn đắm đuối với màu xanh của rừng nên tiếp tục khai hoang, trực tiếp trồng cây gây rừng để rồi trở thành tỷ phú.
Nhiều người nói ông An là “vua rừng” cũng chẳng ngoa chút nào, bởi nếu đến thăm trang trại vườn, rừng của ông ở xã Yên Phú, có lẽ đi cả buổi cũng không hết với những vườn cam sành, thanh long ruột đỏ, rừng keo, mỡ, bồ đề rộng tới gần 60ha.
Vợ ông An, bà Đỗ Thị Tình cho biết: “Nhiều người coi tài sản là những ngôi nhà tầng khang trang, những tiền tỷ gửi ở ngân hàng… nhưng với ông ấy có lẽ chính là những khoảng rừng rợp mát, đem lại màu xanh cho quê hương. Chính vì thế, ông ấy đã không ngần ngại ném hết vốn liếng vào đồi rừng, vườn cây ăn quả mà thời bấy giờ, nhiều người cho là mạo hiểm”.
Từ diện tích khai hoang được và mua lại của bà con địa phương, ông An đã quy hoạch rạch ròi từng vùng trồng: Ở đồi cao ông chọn trồng keo, mỡ, bồ đề; khu vực thấp phía dưới ông trồng cam; đất bằng phẳng hơn ông cho người dựng cột bê tông trồng thanh long ruột đỏ. Với sự chăm chỉ, kiên trì, ham học hỏi cộng với kiến thức lâm nghiệp sẵn có, ông An đã xây dựng thành công mô hình vườn - rừng. Khi gỗ vừa đến tuổi khai thác, ông lại trồng ngay cây mới, không cho đất nghỉ.
Nhiều người dân bản xứ thấy ông làm hùng hục, không ai nghĩ ông từng làm cán bộ. Bà Hà Thị Nga ở xã Yên Phú (Hàm Yên) tâm sự, có đợt lên rừng hái củi gặp ông ấy mồ hôi nhễ nhại chăm sóc từng cây rừng, trông chẳng khác gì nông dân. Ai ngờ ông ấy lại là chủ một trang trại, là giám đốc một doanh nghiệp lớn.
Nhắc lại chuyện mở doanh nghiệp của ông An, có lẽ nhiều người càng thêm khâm phục ông bởi quyết định táo bạo và dám nghĩ dám làm. Năm 2003, khi đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân Lương Tâm (hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, giao thông thuỷ lợi, lắp đặt điện, nước), đầu ông lúc nào cũng căng như dây đàn bởi phải lo trả lương cho công nhân, cán bộ, bởi vậy ông kiêm luôn chân... lái xe để tiết kiệm chi phí.
Ông An vui vẻ cho biết: “Tên công ty là do tôi lấy tên của 2 con ghép lại, qua đó muốn nói lên tôn chỉ của công ty, ấy là giữ chữ tín và lương tâm nghề nghiệp”. Bởi thế, khi thi công bất cứ công trình gì lớn nhỏ, ông An đều dặn dò cán bộ, công nhân thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếng tăm Doanh nghiệp Lương Tâm làm ăn giữ chữ tín ngày càng lan xa, vì vậy rất nhiều đơn vị trong huyện đã tìm gặp ông An mời thầu xây dựng.
Trong đó, doanh nghiệp của ông An đã thi công nhiều công trình lớn, góp phần làm thay đổi bộ mặt của vùng cao Hàm Yên. Tiêu biểu phải kể đến công trình đường giao thông nông thôn mới từ km 51 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi thôn 9 Minh Phú, xã Yên Phú; công trình Trường Tiểu học Hùng Vân, xã Hùng Đức 2 tầng khang trang; công trình mặt bằng Khu tái định cư thôn Tháng 10, xã Yên Lâm (Hàm Yên)…
Hiện nay, ngoài 12 cán bộ, công nhân chính thức của Doanh nghiệp Lương Tâm, ông An còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương khi đơn vị thi công các công trình, trồng và khai thác rừng, chăm sóc cây ăn quả. Đối với cán bộ, công nhân làm việc dài hạn, ông An trả lương từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên và được đóng bảo hiểm đầy đủ; đối với lao động thời vụ, ông trả 200.000 đồng/ người/ngày.
Anh Nguyễn Văn Nhương, nhà ở xã Minh Dân (Hàm Yên) hiện là cán bộ kỹ thuật của Doanh nghiệp tư nhân Lương Tâm cho biết, anh làm việc tại đây đã được hơn chục năm với mức thu nhập ổn định, nhờ đó cuộc sống gia đình khấm khá hơn nhiều… Anh Nguyễn Văn Vinh ở xã Bình Xa (Hàm Yên) cũng chia sẻ, bản thân ông An là Giám đốc công ty nhưng rất gần gũi, giản dị, coi anh em công nhân như người nhà, sẵn sàng giúp đỡ trong công việc và cuộc sống.
Từ mô hình kinh tế tổng hợp (trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, duy trì hoạt động hiệu quả doanh nghiệp xây dựng), mỗi năm gia đình ông An thu về trên 10 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt trên 800 triệu đồng/năm. Gia đình ông An nhiều năm liền đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen.
Ông Tạ Quang Học - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Phú (Hàm Yên) cho biết, hộ gia đình ông An luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất và có nhiều hoạt động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào tại địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới. (Dân Việt 19/9) đầu trang(
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam khẳng định: năm 2015, xuất khẩu gỗ sẽ đạt trên 7 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 10% (so với 6,3 tỷ USD của năm 2014).
Theo ông Quyền, quý IV thường là vụ làm ăn chính của ngành gỗv à tính đến thời điểm hiện tại, hợp đồng xuất khẩu của các doanh nghiệp đã kín nên khả năng cả năm kim ngạch XK gỗ đạt 7 tỷ là rất lớn.
Đây là thông tin đáng mừng bởi một vài năm nay ngành gỗ cũng gặp nhiều khó khăn khiến tăng trưởng ngày một giảm sút. Từ năm 2010 trở về trước, tốc độ tăng trưởng của ngành gỗ khoảng 15-20% nhưng từ 2010 trở lại đây tốc độ tăng trưởng chỉ khoảng 10%/năm.
Nhận định về những khó khăn mà ngành gỗ sẽ phải đối mặt trong tương lai cả ngắn cũng như dài hạn, theo ông Quyền, nổi cộm nhất chính là vấn đề tỷ giá.
Từ nay đến cuối năm, ngành gỗ cần khoảng 1 tỷ USD để nhập khẩu gỗ trong khi Ngân hàng Nhà nước mới điều chỉnh tỷ giá, giá USD đã tăng mạnh so với VNĐ ( trước kia chỉ khoảng 20.000 đồng/USD thì nay thành 22.500 đồng/USD). Với giá trị nhập khẩu lên tới 1 tỷ USD, số tiền doanh nghiệp phải chi thêm do áp lực tỷ giá khá lớn.
Ông Quyền cho biết, khó khăn tiếp tới mà các doanh nghiệp phải đối mặt là việc nhiều Hiệp định thương mại tự do được ký kết và sắp triển khai. Từ đó, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản. Ví dụ như nhiều thị trường yêu cầu doanh nghiệp phải chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu gỗ. Đây là vấn đề trước đây ít được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, nhất là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm đạt 4,3 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2014. (Hải Quan 19/9) đầu trang(
Chi phí vay vốn giảm, tái cấu trúc tài chính/nợ thành công, cải tiến mẫu mã chất lượng đã giúp cho ngành chế biến gỗ đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Nhưng "ẩn số tăng lương tối thiểu" sẽ là thách thức cho không ít doanh nghiệp.
Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,3 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Ở chiều ngược lại, 8 tháng đầu 2015 Việt Nam nhập khẩu 1,45 tỷ USD gỗ và sản phẩm gỗ, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, ngành sản xuất và chế biến gỗ/đồ gỗ xuất khẩu đang mang lại thặng dư thương mại 1,65 tỷ USD.
Số liệu cho thấy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường này đóng góp gần 40% giá trị xuất khẩu của ngành. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu sản phẩm gỗ lớn thứ 2 của Việt Nam đóng góp khoảng 15% giá trị.
Mặc dù ngành sản xuất và chế biến gỗ gặp khá nhiều khó khăn trong những năm qua do các yếu tố tác động từ bên ngoài như các rào cản kỹ thuật, yêu cầu khắt khe hơn của các thị trường nhập khẩu đồ gỗ truyền thống và kinh tế các khu vực này suy thoái; và từ bên trong doanh nghiệp chi phí lãi vay cao, biến động tỷ giá…
Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2014 trở lại đây khi các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay ngân hàng hơn, với chi phí tài chính rẻ hơn và củng cố được thị trường tiêu thụ ở nội địa, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bắt đầu khởi sắc.
Thống kê kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của các doanh nghiệp chế biến và sản xuất gỗ/ sản phẩm gỗ cho thấy, ngoại trừ hoạt động sản xuất kinh doanh đồ gỗ của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV) hoạt động kinh doanh gỗ bị lỗ, các công ty còn lại như CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF), CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA), CTCP Tập đoàn Đại Châu (mã DCS), CTCP Gỗ Đức Thành (mã GDT) đều có kết quả kinh doanh gỗ có lãi và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
6 tháng đầu năm, mặc dù doanh thu tăng 3,6% nhưng lợi nhuận thuần của SAV bị lỗ gần 9 tỷ đồng, mức lỗ giảm so với 6 tháng đầu 2014. Tuy nhiên, báo cáo bộ phận cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ bị lỗ thuần 14,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng lỗ tuyệt đối 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014. Theo SAV hoạt động kinh doanh của công ty vẫn bị lỗ do doanh thu hoạt động xuất khẩu giảm do mùa vụ, chi phí lương và các khoản bảo hiểm theo lương tăng theo quy định Nhà nước, chi phí chênh lệch, đánh giá lại tỷ giá tăng dẫn đến hoạt động tài chính lỗ…
Trong khi đó, TTF đang dần phục hồi sau các hoạt động tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc nợ với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 199%, lợi nhuận gộp tăng 156%, lợi nhuận trước thuế tăng 447%. TTF cho biết, lãi tăng mạnh nhờ hoạt động khác – mua bán nợ, hoạt động sản xuất chế biến gỗ có nhiều tiến triển tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, điển hình tính riêng tháng 2 (tháng tết) hoạt động chế biến gỗ đóng góp 19,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng kỳ năm trước lỗ 446 triệu đồng.
Ở quy mô bé hơn, và khai thác chế biến gỗ cao su GTA và GDT đang duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định với lợi nhuận tăng lần lượt 7,7% và 6,3% so với 6 tháng đầu năm 2014. Tình hình tài chính lành mạnh khi GTA không có bất kỳ khoản vay nợ nào, và số dư tiền mặt tại ngày 30/06/2015 đạt mức 35,7 tỷ đồng. GDT không có nợ vay dài hạn, nợ vay ngắn hạn giảm 29% so với hồi đầu năm, bằng 12,4% tổng giá trị tài sản.
Riêng đối với DCS, chế biến gỗ đóng góp tỷ trọng doanh thu không lớn, hoạt động kinh doanh của DCS chủ yếu đến từ hoạt động thương mại – kinh doanh ô tô, gỗ dăm và mũ cao su, đây cũng là mảng mang lại lợi nhuận cho DCS.
Tuần đầu tháng 9/2015, Tập đoàn Nitori Holdings Co., Ltd cho biết sẽ thành lập một công ty trong tháng 9 này để sản xuất đồ gỗ nội thất và vật dụng nhà cửa tại Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư khoảng 21,7 triệu USD. Nếu được xây dựng nhà máy này sẽ là nhà máy sản xuất thứ 2 của Nitori tại Việt Nam.
Đại diện của Nitori cho biết nhà máy sẽ được khởi động vào năm 2017, các sản phẩm sản xuất từ nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và được tiếp thị qua mạng lưới bán hàng của Nitori.
Cùng với sự gia tăng đầu tư của khối doanh nghiệp FDI vào ngành, hoạt động của Gỗ Trường Thành TTF, đơn vị đầu ngành cho thấy một chu kỳ phát triển mới của ngành khi mà kết quả kinh doanh tính riêng chế biến gỗ khắc phục được lỗ, chuyển sang hoạt động có lãi cao.
Dẫn lời chủ tịch TTF, ông Võ Trường Thành gửi đến cổ đông của mình trong báo cáo thường niên mới nhất thay cho lời kết về tương lai tươi sáng của ngành. Ông Võ Trường Thành cho biết hiện tại năng lực sản xuất phần lớn các nhà máy của TTF đã vượt qua điểm hòa vốn và triển vọng tăng dần mạnh mẽ năng suất vào cuối năm. Bên cạnh đó, khi thuế xuất khẩu vào Mỹ , Nhật bằng 0%, TTF kỳ vọng các công ty chế biến gỗ trong nước và FDI sẽ mua gỗ nguyên liệu, ván ép, veneer và ván nhân tạo từ TTF nhiều hơn với giá cao hơn.
Tuy nhiên, giải trình của SAV về kết quả kinh doanh trong kỳ của họ cho thấy một thách thức không hề nhỏ của các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ trong kiểm soát chi phí, giá vốn hàng bán khi mà Việt Nam liên tục tăng lương tối thiểu cao hơn mức tăng lạm phát. (Cafef 19/9) đầu trang(
Thị trường nhập khẩu gỗ của Trung Quốc khá dễ tính, nhưng theo các nhà sản xuất thì đây là thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro và giá trị mang lại rất thấp. Hiện tại, nguồn gỗ nguyên liệu xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam sang Trung Quốc là khá lớn.
Lãnh đạo của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Vifores) cũng đã cảnh báo, nếu việc xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc cứ diễn ra như hiện nay thì vô hình trung Việt Nam chỉ là vùng nguyên liệu cho thị trường này.
Doanh nghiệp tư nhân chế biến gỗ Minh Thuận Thắng (huyện Trảng Bom) đã từng xuất hàng sang thị trường Trung Quốc cho hay, đây là thị trường chủ yếu mua gom nguyên liệu để về làm hàng xuất khẩu đi các nước khác. Ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ DN chia sẻ: “Cách đây mấy năm, tôi nhận hợp đồng xuất hàng cho một DN ở Quảng Đông, Trung Quốc. Tôi thấy lạ là họ chỉ đặt gia công thành giường bằng gỗ cao su, sau này mới biết đây là một hình thức mua nguyên liệu. Sau khi về họ xẻ những thành giường này ra và chế biến thành những sản phẩm khác. Họ mua như vậy vẫn lãi nhờ máy móc và hiệu suất lao động cao”.
Việc tập trung mua gom nguyên liệu của các DN Trung Quốc cũng đã xảy ra mạnh vào năm 2010 tại Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, đẩy giá cao ngất ngưởng khiến các DN trong nước phải “cầu cứu” cơ quan chức năng. Hiện nay, DN Trung Quốc đã lách bằng nhiều hình thức khác là mua nguyên liệu nhưng qua sơ chế. Theo Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (Dowooha), xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Trung Quốc chủ yếu là các DN nhỏ do khó khai thác được những thị trường tốt, như: Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Thống kê của Vifores, DN Việt Nam xuất sang Trung Quốc chủ yếu là gồm dăm gỗ, ván lạng, gỗ tròn, gỗ xẻ. Đây là sản phẩm giá trị mang lại rất thấp.
Tại một cuộc hội thảo mới đây đánh giá về tình hình thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc, Vifores đã cho hay năm 2014 xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc đạt gần 850 triệu USD, nhưng trên 700 triệu USD là sản phẩm thô, như: dăm mảnh, gỗ tròn, độ tinh chế rất ít, giá trị mang lại không cao. Theo Vifores cho biết vấn đề này là “nguy hiểm”, bởi Trung Quốc có nhu cầu về những loại gỗ quý rất lớn mà không quan tâm nguồn gốc gỗ có hợp pháp hay không.
Trong khi đó, nguồn gỗ này Việt Nam không khuyến khích khai thác và xuất khẩu. Dưới góc độ thị trường tiêu thụ sản phẩm, bà Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Quyết Thành (huyện Trảng Bom), cũng cho biết thị trường Trung Quốc khá dễ tính nhưng bán hàng vào đây lợi nhuận của DN rất thấp và thường không ổn định, mang rủi ro cao.
Bà Phương ví dụ: “Ở các thị trường, như: Mỹ, EU, Nhật, họ có những luật rất nghiêm ngặt về nguồn gốc gỗ, phụ liệu, độ an toàn không độc hại đối với người tiêu dùng. Riêng thị trường Trung Quốc, tôi chưa bao giờ thấy yêu cầu gì ngoài giá”.
Việt Nam đang tham gia ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do với hy vọng mang lại giá trị cao cho xuất khẩu hàng hóa, trong đó có mặt hàng đồ gỗ. Tình trạng như hiện nay nhiều nhà sản xuất cho rằng đang bị “chảy máu” nguồn nguyên liệu gỗ. (Báo Đồng Nai 19/9) đầu trang(
Tại cuộc họp mới đây bàn về Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014, thực trạng và giải pháp, ông Tô Xuân Phúc (đại diện tổ chức Forests Trend) cho hay ở Việt Nam đang tồn tại thực trạng các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván bóc khai giá xuất khẩu thấp hơn giá trị thực tế nhằm giảm hoặc trốn thuế.
Theo báo cáo của tổ chức Forest Trends, ván bóc là mặt hàng xuất khẩumới nổi của Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tăng đều qua các năm, tăng nhanh từ con số 3,6 triệu USD của năm 2012 đến khoảng 17 triệu USD năm 2014.
Cụ thể, năm 2014, Việt Nam xuất khẩu khoảng 251 ngàn m3 ván bóc, tăng từ dưới 67.000 m3 của năm 2013.
Ván bóc Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu được làm từ các loài gỗ giá rẻ như bồ đề, keo, bạch đàn. Tại Trung Quốc, gỗ ván bóc có nguồn gốc từ Việt Nam được sử dụng làm lớp lõi gỗ dán trong xây dựng, trang trí nội thất và các sản phẩm nội thất.
Thông thường, 1m3 gỗ ván bóc tương đương với 3,3m3 gỗ tròn. Với tỷ lệ quy đổi này, lượng gỗ tròn Việt Nam sử dụng để sản xuất ván bóc phục vụ thị trường Trung Quốc là 313.400 m3 (2012), 220.000 m3 (2013) và 828.000 m3 (2014).
Năm 2014, mức giá bình quân gỗ ván bóc khoảng 68USD/m3, giảm tương đối nhiều so với mức giá của một năm trước đó (89USD/m3) nhưng tăng gần gấp đôi với với mức giá của năm 2012 (38USD/m3).
Tuy nhiên, theo tính toán của Forest Trend, mức giá xuất khẩu bình quân của gỗ ván bóc thể hiện sự bất thường.
Theo đó, nếu quy đổi 1 m3 gỗ ván bóc tương đương với 3,3 m3 gỗ tròn thì với giá gỗ tròn hiện nay khoảng từ 1-1,2 triệu đồng, giá nguyên liệu gỗ đầu vào để sản xuất 1 m3 ván bóc khoảng 3,3 triệu đồng. Con số này cao hơn 2 lần so với giá gỗ ván bóc xuất khẩu là 68USD, xấp xỉ 1,3 triệu đồng. Đó là còn chưa kể đến các chi phí sản xuất khác có liên quan như lao động, điện và chi phí quản lý.
“Giá xuất khẩu nhỏ hơn nhiều so với chi phí sản xuất chỉ có thể giải thích bằng việc các doanh nghiệp xuất khẩu khai báo giá thấp hơn giá thành sản xuất nhằm trốn thuế. Hiện tại Chính phủ đang đang áp dụng mức thuế 5% đối với mặt hàng gỗ ván bóc xuất khẩu”, ông Tô Xuân Phúc (đại diện tổ chức Forest Trends) khẳng định.
Cũng theo báo cáo của Forest Trends, trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng với nhu cầu tiêu thụ từ Trung Quốc, hàng loạt cơ sở chế biến ván bóc được hình thành ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh giáp Trung Quốc. Các cơ sở chế biến này đã tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn từ rừng trồng, giá thành thấp đặc biệt là gỗ keo tại địa phương, lực lượng lao động tại chỗ, công nghệ thấp được nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo ông Phúc, điều này cũng có thể lý giải tại sao sản phẩm đầu ra có giá trị thị trường thấp và vẫn còn mang đậm nét của hình thức xuất khẩu nguyên liệu thô, với mức giá xuất khẩu rất thấp.
Ông Phúc cho hay, so với các mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ, dăm gỗ, gỗ ván bóc là mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thấp, đạt 17 triệu USD năm 2014. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tốc độ phát triển, đây là mặt hàng có mức độ nhanh nhất trong thời gian qua, với lượng gỗ xuất khẩu năm 2014 đạt 251.000 m3, tăng gần 4 lần với con số 66.606 m3 năm 2013.
"Xu hướng trong tương lai lượng ván bóc xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh", ông Phúc khẳng định.
Về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP HCM (Hawa), cho hay hiện nay Trung Quốc đang mở ra con đường tơ lụa với mục tiêu thu gom nguyên liệu về Trung Quốc chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm và làm giàu cho nước này.
“Vấn đề ở đây là làm thế nào để không rơi vào bẫy con đường tơ lụa của Trung Quốc. Các doanh nghiệp xuất khẩu từng loại gỗ như gỗ dăm, gỗ quý, gỗ xẻ….cần phải tìm cách nâng cao giá trị của sản phẩm để xuất khẩu tạo ra giá trị gia tăng cao sang thị trường này”, ông Hạnh nhấn mạnh. (Cafef 19/9) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Một cặp đôi yêu động vật đã quyết định tổ chức lễ thành hôn của mình với sự góp mặt của nhiều động vật hoang dã như cáo, trăn và thậm chí có cả...nhện.
Một cặp đôi yêu động vật đã quyết định tổ chức lễ thành hôn của mình với sự góp mặt của nhiều khách mời trong đó đặc biệt nhất có khoảng 30 khách mời là những động vật hoang dã nhằm giúp hôn lễ trở nên ấn tượng.
Chú rể Paul Freakly và cô dâu Janet Still, đến từ Warwickshire, Anh đã quyết định "mời" một loạt khách mời là những loài động vật đến hôn lễ của họ như cáo, chồn đất châu Phi, trăn vàng Miến Điện, nhện Tarantula...
"Chúng tôi đã tham dự vài lễ cưới vào năm ngoái và cảm thấy khá buồn tẻ với các bài diễn văn. Vì vậy chúng tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời để giải quyết vấn đề đó. Đây là một cách hay để mọi người tận hưởng ngày hạnh phúc của chúng tôi và có thể biết nhiều hơn về những loài động vật hoang dã. Tất nhiên đó là một bất ngờ, chỉ có một vài người biết trước là sẽ có những khách mời đặc biệt như vậy có mặt." Paul nói.
Theo lời cô dâu Janet: "Tôi thực sự muốn có một chú chồn châu Phi trong đám cưới của mình, và điều đó đã thành hiện thực."
Paul, một thợ mộc và Janet, làm nghề giữ trẻ. Họ gặp gỡ và trò chuyện với nhau trong một hộp đêm tại Rugby sau khi Paul nhờ một người bạn mời Janet chút đồ uống nhằm thu hút sự chú ý của cô. Sau khi bắt gặp Janet đang làm việc tại một cửa tiệm khoai tây chiên, Paul đã bắt đầu chú ý và biết đây chính là người phụ nữ của đời mình.
Ý tưởng độc đáo của cặp đôi này xuất phát từ một bữa tiệc sinh nhật dành cho trẻ em với sự góp mặt của nhiều loài thú cưng và họ thấy điều này thật tuyệt vời trong ngày cưới của mình. Một công ty chuyên dịch vụ cho thuê động vật đã giúp họ biến ý tưởng thành hiện thực.
PETA - Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật lại không cho rằng đây là một ý tưởng hay. Theo lời bà Mimi Bekhechi, giám đốc của PETA: "Tổ chức đám cưới với những động vật hoang dã để giúp vui là một điều khó hiểu và thiếu suy nghĩ".
Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên trên Thế giới có một lễ cưới "kì quặc" như thế này. Vào ngày cuối cùng của năm 2014, một đôi vợ chồng của Mỹ cũng mời...động vật hoang dã đến dự lễ thành hôn của mình.
Hai cặp đôi khác ở thành phố sang trọng nhất nhì nước Mỹ, Las Vegas cũng thực hiện đám cưới “siêu đặc biệt” với… sư tử và voi.
Một chú rể gốc Ấn Độ cưỡi trên một con voi đi tới khách sạn Bellagio để rước dâu. Khoảng 10.000 khách mời nhảy múa xung quanh chú voi. Ở Ấn Độ, voi được coi là điềm may mắn, tốt lành.
Tory Cooper, người lên kế hoạch cho đám cưới này cho biết: “Đó là một phần văn hóa của đất nước chú rể, tôi không thể làm khác được”. Cô cũng chia sẻ thêm rằng, để kiếm được một con voi nặng 4,5 tấn đến Las Vegas, chú rể đã chi 10.000 USD (khoảng 212 triệu đồng).
Trên thực tế, bất kỳ loài động vật nào được sử dụng trong đám cưới phải được cấp phép và giám sát của chính phủ liên bang. Chủ sở hữu của động vật ngoại lai phải nộp một khoản tiền như phí du lịch và đảm bảo sự an toàn giữa động vật và khách mời. (Phụ Nữ Today 18/9) đầu trang(
AP đưa tin, hai đám cháy tại bang Ca-li-pho-ni-a (California) đã thiêu rụi tổng cộng hơn 1.100 ngôi nhà. Tính đến ngày 19-9, cháy rừng tại đồi Xi-ê-ra (Sierra), Nê-va-đa (Nevada) thuộc bang Ca-li-pho-ni-a đã thiêu rụi thêm 252 ngôi nhà, nâng tổng số ngôi nhà bị phá huỷ tại khu vực này lên 503.
Trong khi đó, cháy rừng tại hạt Lếch (Lake), cách đó 275km về phía Tây Bắc, đã khiến 3 người thiệt mạng, thiêu rụi một khu vực hơn 300 km2, phá huỷ gần 600 ngôi nhà và hàng trăm công trình khác, khoảng 19.000 người đã nhận được lệnh phải đi sơ tán.
Người phát ngôn Cục Phòng cháy và rừng Ca-li-pho-ni-a cho hay, lực lượng cứu hoả đã kiểm soát được 65% đám cháy. Tuy nhiên, 6.400 công trình vẫn đang bị đe dọa. (Quân Đội Nhân Dân 21/9) đầu trang(
Hình ảnh kiểm lâm viên vòng tay an ủi chú khỉ đột mất mẹ vì bọn săn trộm được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Hưởng ứng lời kêu gọi của trang web The Dodo, nhiều tài khoản Facebook và Twitter đã chia sẻ bức ảnh ghi lại nỗi đau mất mẹ của khỉ đột con và lòng cảm thương sâu sắc của nhân viên kiểm lâm.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Phil Moore chụp vào tháng 7/2012 tại công viên quốc gia Virunga nằm ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, công viên lâu đời nhất châu Phi.
Trong ảnh, nhân viên kiểm lâm Patrick Karabaranga an ủi chú khỉ đột mất mẹ bằng cách choàng tay qua vai ôm con khỉ và nắm tay nó. Giống như ba con khỉ mồ côi khác đang sống trong khu bảo tồn, con khỉ đột này trở nên bơ vơ sau khi mẹ nó bị những tay săn trộm bắn chết.
Công viên Virunga hiện nuôi hơn 200 con khỉ đột núi, chiếm khoảng 1/4 số lượng khỉ đột núi trên thế giới. Khỉ đột núi trở thành động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao do tác động từ con người.
Nạn phá rừng hàng loạt làm mất đi môi trường sống của khỉ đột núi và nhiều loài động vật ở rừng mưa khác. Mỗi ngày, hơn 300.000 m2 rừng mưa bị phá hủy bởi ngành công nghiệp khai thác gỗ, nông nghiệp và khai mỏ.
Khi xây dựng cơ sở hạ tầng để vận chuyển hàng hóa từ những cánh rừng mưa, các công ty khai thác gỗ vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho nạn săn trộm phát triển. Thợ săn sử dụng những con đường mới làm để tiếp cận nơi khỉ đột sinh sống và vận chuyển thịt khỉ săn bắn được.
Những nỗ lực bảo tồn số lượng khỉ đột đã đem đến một số thành công nhất định trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, các tổ chức bảo vệ động vật và người dân vẫn cần chung tay để ngăn chặn nạn săn trộm. (VnExpress 19/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||