|
Ngày 17 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra và chưa tìm ra đối tượng cố tình đốt rừng tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì ngày 15/7 rừng sản xuất tại huyện này tiếp tục bốc cháy. Vụ cháy rừng này cũng được cơ quan chức năng cho rằng có dấu hiệu bất thường.
Ông Mai Hữu Phúc, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào hồi 14h ngày 15/7, tại thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn - Tĩnh Gia tiếp tục xảy ra vụ cháy rừng. Diện tích rừng bị cháy thuộc rừng sản xuất của hộ gia đình, chủ yếu là trồng thông và keo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng bao gồm kiểm lâm, dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy… tổng cộng 150 người được huy động đến để dập lửa. Vụ cháy kéo dài từ 14h đến 16h thì được khống chế.
Trong vụ cháy này, ông Phúc cũng nhận định có những dấu hiệu bất thường, có những đặc điểm chung với những vụ cháy trước đó là: thời điểm cháy cũng như nơi ngọn lửa bốc cháy là lưng chừng đồi và đỉnh đồi là nơi khó tiếp cận cũng như khống chế đám cháy.
Cũng theo ông Phúc thì hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân và thống kê diện tích rừng thiệt hại. Năm 2010, xã Anh Sơn cũng là một trong số xã xảy ra cháy rừng.
Được biết, sau hai vụ cháy rừng tại xã Trúc Lâm và Tân Dân (Tĩnh Gia) vào cuối tháng 5/2015, cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng hai đối tượng khả nghi nhưng chưa được bắt giữ và đấu tranh.
Liên quan đến những vụ cháy rừng bất thường, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các cấp điều tra làm rõ đối tượng cố ý đốt rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin: tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) liên tục xảy ra những vụ cháy bất thường. Điều bất thường không chỉ giống nhau về địa điểm, thời gian xảy ra cháy mà bất thường ngay ở chỗ cứ trước đại hội Đảng thì lại cháy rừng, cháy ở nhiều điểm khác nhau trong cùng thời gian.
Điều này cũng được lãnh đạo ngành kiểm lâm huyện Tĩnh Gia khẳng định tất cả các vụ cháy trong năm 2010 và năm 2015 không phải do bất cẩn mà có dấu hiệu của đốt, phá hoại.
“Quan điểm của tỉnh, của ngành là mong muốn tìm ra được nguyên nhân cháy, đối tượng phá hoại, đốt rừng để xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Phúc nhấn mạnh. (Dân Trí 17/7) đầu trang(
Cháy vào thời điểm “nhạy cảm”, cháy kiểu hẹn giờ và cùng một ngày nhiều vụ cháy xảy ra… Đó là những bất thường khiến dư luận cũng như những người trong ngành kiểm lâm không khỏi nghi vấn nguyên nhân các vụ cháy không phải bất cẩn mà có sự cố tình phá hoại.
Thống kê của Hạt kiểm lâm huyện Tĩnh Gia cho biết, năm 2010 toàn huyện xảy ra 21 vụ cháy rừng, thiêu rụi hơn 282 ha rừng, trong đó 54 ha bị cháy hoàn toàn, không có khả năng phục hồi. Điều đáng nói, có vụ cháy kiểu “hẹn giờ cháy”, kẻ phá hoại thắp cả nắm hương có gắn vật liệu gây cháy ở phần chân hương, khi đối tượng đi xa hiện trường đám cháy mới bùng phát.
Các năm 2012 - 2014, gần như không có đám cháy nào ảnh hưởng đến rừng. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm 2015, số vụ cháy đột ngột tăng lên 12 vụ với tổng diện tích thiệt hại hơn 81 ha.
Ngày 11/7/2010, chỉ trong khoảng thời gian từ 11h45 - 12h10 rừng của BQL rừng phòng hộ Tĩnh Gia và hộ gia đình bị đốt ở 3 xã Xuân Lâm, Mai Lâm và Hải Thượng, thiệt hại hơn 118 ha thông, keo.
Trong đó, hơn 32 ha cháy rụi, không có khả năng phục hồi. Điều đáng nói là tương tự năm 2010, vào trưa 29/5/2015, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia cũng xảy ra 3 điểm cháy rừng. Vụ cháy thứ nhất tại xã Hải Nhân diễn ra lúc 11 giờ, đến 11 giờ 10 phút, vụ thứ hai xảy ra trên địa bàn xã Tân Dân, và 5 phút sau đó, vụ cháy thứ 3 tiếp tục bùng phát tại diện tích rừng thông phòng hộ của BQL rừng phòng hộ huyện Tĩnh Gia trên địa bàn xã Trúc Lâm.
Lúc này xã Trúc Lâm đang đại hội, hàng trăm lượt người từ chính quyền địa phương đến kiểm lâm, công an, quân đội được huy động tham gia chữa cháy, hậu quả lửa thiêu rụi 9 ha thông nhiều năm tuổi.
Được biết, huyện Tĩnh Gia có hơn 17 nghìn ha rừng. Trong đó, hơn 11 nghìn ha đã giao cho hộ gia đình quản lý, bảo vệ, hơn 6.153 ha rừng (trong đó hơn 5.236 ha rừng phòng hộ và hơn 917 ha rừng sản xuất, phân bổ trên địa bàn 16 xã, thị trấn) giao cho BQL rừng phòng hộ Tĩnh Gia quản lý.
Từ lâu, Tĩnh Gia được xem là một trong những huyện có diện tích rừng trồng thông, keo, bạch đàn lớn nhất nhì tỉnh Thanh Hóa và cũng là huyện trọng điểm nắng nóng vào mùa hè (nhiệt độ ở Tĩnh Gia thường cao hơn các địa phương khác trong tỉnh từ 1 - 2 độ), nên công tác PCCCR luôn được chính quyền các cấp ưu tiên hàng đầu.Trong 12 vụ cháy tính đến đầu tháng 7/2015, thì cháy rừng của BQL chiếm đến 11 vụ.
Về những vụ cháy “bất thường” nêu trên, ông Lê Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tĩnh Gia nhận định: “Theo tôi nguyên nhân cháy là có người đốt phá hoại và “đốt có chuyên môn”. Bởi các vụ cháy của năm 2010 và 2015 đều rất giống nhau. Đang cháy ở điểm A thì cháy luôn điểm B, điểm C; thời gian đốt thường vào thời điểm nhạy cảm, trước kỳ đại hội và vào buổi trưa, buổi tối”.
Đồng quan điểm với ông Toàn, ông Nguyễn Hữu Thường, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Tĩnh Gia cho rằng: “Điều lạ lùng là cứ đến kỳ đại hội Đảng là cháy rừng và việc rừng cháy là do bị đốt và ở đây có cả một tổ chức chứ không thể một vài người được. Ở Tĩnh Gia nếu nguồn lửa đó xuất phát từ bom đạn thì hoàn toàn chưa có; hóa chất gây cháy cũng không. Sơ ý gây cháy cũng loại trừ vì nếu sơ ý thì chỉ một vài vụ, đằng này trong cùng một ngày xảy ra 3 - 4 điểm cháy. Điều đáng nói là các vụ cháy thường diễn ra vào thứ 7, chủ nhật; từ 11h - 13h chiều, 00h - 2,3h sáng, thời gian mà người dân đang nghỉ ngơi ở nhà. Biết chắc chắn là rừng bị con người đốt, nhưng ai đốt, đốt vì mục đích gì thì đang là câu hỏi lớn. Nếu không tìm ra người đốt, đốt vì mục đích gì? thì chúng tôi còn khổ nhiều”.
Được biết, liên quan đến các vụ cháy rừng, năm 2010, lực lượng Công an vào cuộc điều tra nhưng không thể tìm ra đối tượng đốt rừng. Đến năm 2015, “kịch bản” tiếp tục lặp lại, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. (Dân Trí 16/7) đầu trang(
Ngày 17 - 7, ông Lê Xuân Lâm, Quản lý Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi cho biết vừa thả 17 cá thể thú hoang dã quý hiếm về Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng).
Số động vật trên bao gồm: 2 vượn má vàng, 5 cá thể cu li, chồn bạc má, diều trắng và 2 con chim đại bàng. Tất cả số động vật trên đều nằm trong nhóm cực kỳ quý hiếm và cần được bảo vệ.
Theo ông Lâm, số động vật trên là tang vật trong các vụ vận chuyển mua bán thú hoang dã trên địa bàn TP.HCM và được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. (Pháp Luật TP.HCM 17/7) đầu trang(
Hạt kiểm lâm huyện Định Quán (Đồng Nai), từ đầu tháng 7 đến nay đã tiến hành kiểm tra đột xuất các tại các tụ điểm mua bán chim cảnh và đã phát hiện 6 vụ cất giấu, vận chuyển chim trái phép. Trong đó, có 4 vụ cất giấu và 2 vụ vận chuyển với tổng số lượng 328 con chim các loại.
Ngoài ra, lực lượng đi tuần tra còn phát hiện 1 vụ vận chuyển động vật rừng, gồm 1 con heo rừng nặng 9 kg và 2 con thỏ nặng 4 kg. Hạt kiểm lâm huyện Định Quán đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên với tổng số tiền 21 triệu đồng, đồng thời tịch thu tất cả các tang vật chim, động vật rừng cùng phườn tiện bẫy, lồng nhốt và đem thả về môi trường tự nhiên. (Nông Nghiệp Việt Nam 17/7) đầu trang(
Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã giao hàng chục ngàn hécta rừng phòng hộ cho cả doanh nghiệp (DN) tư nhân và Nhà nước quản lý. Nhưng phần lớn các DN không bảo vệ nổi và thậm chí còn “tiếp tay” cho việc chặt phá diện tích rừng mình được giao quản lý, bảo vệ.
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã giao 41 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn cho các DN với tổng diện tích rừng hơn 31.600ha, trong đó có hơn 14.300ha rừng tự nhiên phải quản lý, bảo vệ. Chỉ sau vài năm giao rừng cho các DN, có gần 4.800ha rừng tự nhiên bị tàn phá, gần 8.300ha rừng và đất rừng bị người dân lấn chiếm, xâm canh.
Huyện Tuy Đức được tỉnh giao nhiều dự án nhất (18 dự án), với diện tích nhiều nhất (hơn 9.100ha) và diện tích rừng tự nhiên phải quản lý bảo vệ lớn nhất (hơn 5.500ha). Nhưng đây cũng là địa phương để mất rừng nhiều nhất (hơn 2.200ha) và diện tích bị xâm canh lớn nhất (gần 3.000ha). Trong số này, có 3 DN để mất gần như toàn bộ rừng tự nhiên được giao quản lý là Công ty CP Kiến Trúc Mới (643,1/924,7ha), Công ty TNHH Long Sơn (501,7/507,7ha) và Doanh nghiệp tư nhân Phạm Quốc (233,6/234,3ha).
Trong số các DN để mất rừng ở Đắk Nông, “dẫn đầu” là Công ty CP Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt Đắk Song. Sau khi được UBND tỉnh giao quản lý bảo vệ 993,6ha rừng tự nhiên, công ty đã để 893,5ha rừng bị chặt phá, mất khoảng 86,3% diện tích rừng được giao. mới đây công ty đã gửi tờ trình đề nghị trả lại rừng cho tỉnh.
Không riêng gì công ty này, nhiều DN nhận rừng, đất rừng tại huyện Tuy Đức và Đắk G’long cũng đang muốn trả lại rừng khi rừng chỉ còn… đất trống. Từ khi có chủ trương của Chính phủ về quy hoạch phát triển cao su tại Tây Nguyên vào năm 2009, các tỉnh Tây Nguyên đã cấp phép đầu tư cho 700 dự án (trồng rừng, cải tạo, trồng cao su…) trên đất lâm nghiệp với diện tích hơn 215.720ha.
Trong đó, tỉnh Đắk Lắk đã cho 90 DN trong và ngoài tỉnh vào khảo sát, lập 104 dự án đầu tư trồng rừng, trồng cao su và một số loại cây nông lâm nghiệp khác. Nhưng từ năm 2009 đến năm 2014, toàn tỉnh có khoảng 10.000ha rừng bị tàn phá và lấn chiếm, trong đó gần 3.000ha thuộc về các dự án chuyển đổi rừng.
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk vào ngày 97 vừa qua, ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 44 dự án khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng, trong đó 3/4 số dự án đang triển khai được đánh giá có hiệu quả.
Số còn lại chưa thể triển khai vì các chủ đầu tư năng lực thấp, diện tích rừng bị người dân lấn chiếm nhiều. “Khi tỉnh mời thì họ vào ồ ạt, giờ năng lực họ không có nên không làm được. Có nhiều dự án chủ đầu tư nhận xong thì bỏ không, chúng tôi không biết tìm họ ở đâu”, ông Thành cho hay.
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk phải thu hồi, kiến nghị thu hồi 9 dự án trồng rừng và cao su trên địa bàn do chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương, sử dụng sai mục đích diện tích đất được giao...
Bên cạnh sự thiếu trách nhiệm trong quản lý của các DN, còn có sự “tiếp tay” của một số cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị quản lý rừng trong việc để mất rừng. Điều này cũng giải thích được nguyên nhân tại sao nhiều vụ phá rừng diễn ra “sát nách” chốt chặn của các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng nhưng “chẳng ai biết”?
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Nhà nước về “Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 2020” được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk vừa qua, ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã thẳng thắn nhìn nhận: “Báo cáo của tỉnh tuy có nêu nhiều nguyên nhân dẫn đến mất rừng nhưng tôi nghĩ nguyên nhân đầu tiên có liên quan đến cán bộ.
Những vụ phá rừng trước đây không xử lý được bởi vì cán bộ có nhận đất nhận rừng, có buôn bán đất đai, thậm chí chỉ đạo “bật đèn xanh” cho phá rừng để sau đó mua lại. Chúng tôi đi thực tế nhận ra nguyên nhân mất rừng nhưng không làm rõ được toàn bộ vấn đề, thậm chí giao công an tỉnh vào cuộc nhưng cũng không thể làm đến cùng vì có “quân ta” trong đó!”.
Còn ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch HĐND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết: Nhiều dự án trồng rừng tại địa phương cũng không phát huy được hiệu quả, thậm chí còn có dấu hiệu “tiếp tay” cho các đối tượng phá rừng. “Rừng của chúng ta chủ yếu là rừng khộp, có đặc điểm sinh trưởng và phát triển khá nhanh.
Vì vậy, đối với những diện tích rừng đã bị tàn phá, thay vì triển khai các dự án trồng rừng, chúng ta cần thực hiện các biện pháp khoanh nuôi để bảo vệ, tái sinh rừng. Nếu chúng ta giao đất nhưng các dự án trồng rừng không triển khai hoặc triển khai ì ạch thì không những rừng tiếp tục bị mất mà đất lâm nghiệp cũng… mất luôn”, ông Hùng bức xúc.
Theo quy hoạch của tỉnh Gia Lai đến năm 2015, diện tích đất rừng chuyển đổi sang trồng cao su trên 66.000ha. Trong những năm qua, tỉnh cũng đã cấp phép cho 17 DN (44 dự án) chuyển đổi rừng trồng cao su tại 5 huyện trong tỉnh. Mục tiêu đến hết năm nay sẽ hoàn thành chương trình chuyển đổi rừng trồng cao su, nhưng đến nay chỉ trồng chưa được một nửa so với kế hoạch (hơn 25.000ha).
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp còn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND tỉnh cho phép. Tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), Công ty CP trồng rừng công nghiệp Gia Lai được giao hơn 1.500ha đất nhưng mới trồng được 817ha cao su. Diện tích đất rừng còn lại doanh nghiệp tự ý trồng 34ha mía, 43ha cỏ và dành 4ha làm trại chăn nuôi bò. (Sài Gòn Giải Phóng 17/7) đầu trang(
Do vết thương bị các đối tượng cưa trộm ngà chạm vào tủy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, chiều 16-7, Ban quản lý Vườn quốc gia Yok Đôn, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk phối hợp với các chuyên gia trong nước và các tổ chức quốc tế về chăm sóc và bảo tồn voi đã tiến hành phẫu thuật cắt ngà cho voi Thoong Ngân.
Trước đó, sáng 14-7, khi được thả vào Vườn quốc gia Yok Đôn để tự kiếm thức ăn, lợi dụng voi Thoong Ngân bị vướng xích vào gốc cây, một nhóm đối tượng đã lùa voi vào khe giữa hai gốc cây rồi xích chân voi để cưa ngà.
Rất có thể khi đang cưa, do bị đụng vào phần tủy, voi bị đau nên vùng vẫy mạnh làm các đối tượng sợ hãi bỏ chạy, để lại con voi với chiếc ngà gần đứt lìa. (Sài Gòn Giải Phóng 17/7; Vietnam + 17/7) đầu trang(
Ngày 16/7, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, Trung tâm đang phối hợp với Cơ quan Công an huyện Buôn Đôn khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ voi nhà bị cưa trộm ngà trên địa bàn.
Chú voi vừa bị cắt trộm ngà có tên Y Thoong Ngân (20 tuổi, do ông Y Vi Xiêm làm nài voi) thuộc sở hữu của Vườn Quốc gia Yók Đôn. Được biết, Y Thoong Ngân là một trong số ít con voi nhà ở khu vực Tây Nguyên có cặp ngà nguyên vẹn và tuyệt đẹp. Vào ngày 14/7, một người dân đã phát hiện một con voi nhà đang được chăn thả tại tiểu khu 502, Trạm kiểm lâm số 2, Vườn Quốc gia Yók Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị kẻ gian cưa gần đứt lìa một ngà nên đã báo cho cơ quan chức năng. Trước đó, ông Y Vi Xiêm đã đưa voi Y Thoong Ngân vào rừng xích chân lại để kiếm thức ăn.
Lợi dụng voi trong quá trình di chuyển bị vướng xích siết vào gốc cây, kẻ gian đã lùa voi vào khe giữa hai gốc cây. Tại đây, kẻ gian còn dùng thêm xích để xích chân và dùng cưa sắt cưa chiếc ngà bên phải của voi. Tuy nhiên, trong quá trình cưa, do voi vùng vẫy mạnh nên các đối tượng đã bỏ đi.
Trước nguy cơ xóa xổ của đàn voi trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt “Dự án khẩn cấp Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020”. Dự án này nhằm mục tiêu quản lý bền vững quần thể voi hoang dã và voi nhà; khôi phục và bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa voi với người; đồng thời tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép ngà voi...
Tuy nhiên, do giá trị kinh tế từ các sản phẩm như ngà voi, lông đuôi, đế chân voi… rất lớn nên voi nhà và voi rừng vẫn bị kẻ gian sát hại. (Tin Tức 16/7) đầu trang(
Ngày 16/7, cơ quan chức năng cho biết qua kiểm tra, giám sát, các sở, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng thu hổi 170 dự án thuê đất thuê rừng với diện tích lên tới hơn 25.100 ha, trong đó có 135 dự án bị thu hồi toàn bộ và 35 dự án thu hồi một phần.
Công tác quản lý bảo vệ rừng chưa tốt. Không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng; không có các biện pháp ngăn chặn dẫn đến rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép… Một số dự án không ký hợp đồng thuê rừng và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định. (Tiền Phong 17/7) đầu trang(
Báo CATP ngày 26 và 27-6-2015 có loạt bài phản ánh tình trạng vận chuyển gỗ lậu ở bến Làng Tung (sông Pô Kô, xã la Krái, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai). Quá trình tác nghiệp, những người thực hiện đã bị lâm tặc bắt giữ, tra khảo, khủng bố tinh thần suốt 7 giờ liền.
Sau khi báo đăng, Huyện ủy la Grai đã tổ chức họp với chính quyền huyện bàn về vấn để báo phản ánh. ông Huỳnh Quang Thái - Bí thư huyện ủy - trực tiếp làm việc với UBND, công an và Hạt kiểm lâm huyện, chỉ đạo các đơn vị này phối hợp xác minh làm rõ, xử lý hoặc đề xuất xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.
Để thực hiện nhiệm vụ này, Huyện ủy đề nghị UBND lập đoàn kiểm tra liên ngành truy quét lâm tặc trên toàn huyện, tập trung vào những địa bàn trọng điểm như các xã: la Grai, la Chiă, la O, la Khai, la Tô, do Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra toàn bộ bến bãi, tụ điểm lâm tặc sử dụng để tập kết gỗ.
Dưới lòng sông, nếu phát hiện có gỗ lậu, đoàn sẽ tịch thu toàn bộ. Đồng thời, đoàn cũng sẽ kiểm tra các đầu nậu, cơ sở mua bán, chế biến gỗ trên địa bàn để phân loại số gỗ hợp pháp.
Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuần tra, phối hợp chốt chặn những ngả đường chính để ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép. Đơn vị, cơ sở nào vi phạm sẽ xử lý theo pháp luật. Đối với chính quyền cấp xã, thị trấn cần thắt chặt công tác rừng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho lâm tặc.
Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện la Grai đã lập đoàn kiểm tra liên ngành ra quân từ 1-7 và kéo dài tới 30-8-2015, hiện đang trong giai đoạn cao điểm truy quét lâm tặc, gỗ lậu. Về phía công an, việc xác minh hành vi bắt giữ phóng viên, cộng tác viên (PV, CTV) của Báo CATP cũng đã được tiến hành song song. Công an huyện la Grai đã cử cán bộ điều tra trực tiếp gặp PV, CTV đề trao đổi thông tin, mở rộng điều tra.
Sau khi báo đăng, chúng tôi đã trở lại bến Làng Tung để khảo sát tình hình. Không nhộn nhịp như trước, hiện bến đã trở về với sự yên bình hiếm hoi của nó, đường dẫn xuống bến không một dấu bánh xe. Mặt sông phẳng lặng, bờ chỉ còn vương vãi vài miếng dăm, vỏ gỗ.
Một người dân địa phương cho biết: “Sau khi Báo CATP viết bài, vài ngày sau không còn thấy gỗ trên sông. Xe tải cũng chẳng còn xuống bến lấy gỗ như trước”. Theo một số người dân, đã nhiều lần dư luận phản ánh về thực trạng gỗ lậu ở đây. Mỗi lần như thế, tình trạng vận chuyển gỗ lậu tạm lắng một thời gian nhưng không lâu sau lại tiếp diễn.
Theo ông Nguyễn Tuấn Toàn - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm la Grai, việc tuần tra, kiểm soát, bắt giữ gỗ lậu vẫn được triển khai liên tục. Từ 1-7 -2014 đến 1-7 -2015, lực lượng Kiểm lâm la Grai đã bắt 77 vụ vi phạm liên quan đến lâm sản lậu, tạm giữ hơn 470m3 gỗ các loại, 2 ôtô, tịch thu 4 chiếc và 9 xe máy, 3 cưa máy. (Công An Tp.HCM 17/7) đầu trang(
Nhiều chuyên gia cho rằng có thể dùng cầu treo, đường thủy để phát triển du lịch, thay vì mở đường lớn cho ô tô lưu thông.
“Tôi thấy quá nguy hiểm khi mở tuyến đường rộng đến 17 m, dài 3,5 km đi qua vùng lõi rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển của thế giới” - GS-TS Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), bày tỏ với Pháp Luật TP.HCM.
GS-TS Lê Huy Bá cho biết ông là người từng tham gia khảo sát, đề xuất trồng rừng ngập mặn Cần Giờ từ sau 1975 nên hiểu rõ những đặc điểm cũng như giá trị của khu rừng này. “Để rừng phát triển được như hiện nay, TP.HCM đã tốn rất nhiều công sức, tiền của. Vì thế, chỉ vì lý do mở đường phát triển du lịch sinh thái mà chặt bỏ hơn 18.700 cây là không cần thiết” - ông Bá nói.
GS-TS Lê Huy Bá lập luận: “Thứ nhất, đã có trục đường Rừng Sác đi xuyên qua rừng Cần Giờ. Dự án này trước đây cũng gây tranh cãi nhưng vì để phát triển kinh tế cho huyện Cần Giờ nên TP chấp nhận phải hy sinh một diện tích rừng rất lớn. Nhờ có đường Rừng Sác, tình hình giao thông ở Cần Giờ hiện nay đã thuận lợi rồi nên không cần thiết phải mở thêm đường. Thứ hai, nếu muốn phát triển du lịch sinh thái thì phải bảo tồn, giữ nguyên hiện trạng rừng chứ không phải phá bỏ đi. Theo tôi, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đường thủy để phát triển du lịch chứ không nhất thiết phải mở đường, phá rừng Cần Giờ”.
Ông Bá nhấn mạnh thêm: “Đối với rừng ngập mặn, vấn đề lưu thông nước giống như mạch máu của con người. Do đó việc xây đường lớn cắt ngang rừng sẽ khiến nước khó lưu thông, gây ảnh hưởng xấu tới những khu vực xung quanh chứ không riêng gì ở diện tích mở đường. Và khi rừng Cần Giờ bị ảnh hưởng thì hệ sinh thái cũng ảnh hưởng theo, các loài động vật cũng sẽ bị tác động không nhỏ”.
TS Phạm Trọng Thịnh, Phân viện trưởng Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ (thuộc Bộ NN&PTNT), cũng cho rằng phải hết sức lưu ý đến vấn đề lưu thông nước ở rừng ngập mặn Cần Giờ. “Nếu nước không lưu thông được thì quy trình trao đổi chất sẽ gián đoạn, gây úng hoặc chết cây” - ông Thịnh phân tích.
Về dự án mở đường, TS Thịnh cho rằng cần phải cân nhắc giữa yếu tố phát triển kinh tế và bảo tồn, nhất là khi rừng ngập mặn Cần Giờ có giá trị đặc biệt về môi trường, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
“Việc thực hiện dự án còn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về luật bảo vệ và phát triển rừng, luật bảo vệ môi trường và nhiều quy định khác về rừng ngập mặn cũng như các quy định khác về bảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới” - TS Thịnh lưu ý.
PGS-TS Nguyên Chu Hồi, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và môi trường biển Việt Nam, cũng cho rằng rừng ngập mặn Cần Giờ có giá trị rất đặc biệt về sinh thái, môi trường nên phải hết sức cẩn trọng khi muốn mở đường qua vùng lõi. “Theo tôi, nếu muốn phát triển du lịch sinh thái thì có thể học theo cách của Thái Lan là làm cầu treo để đi bộ hay dùng đường thủy chứ không nhất thiết phải mở đường lớn cho cả ô tô đi” - ông Hồi nói.
GS-TS Lê Huy Bá cho biết rừng Cần Giờ là vùng đất phèn tiềm tàng, trước đây lãnh đạo TP từng có ý định trồng dừa nhưng không thành công. Do đó, nếu làm đường với diện tích lớn sẽ gây ra tình trạng phèn hóa nguồn đất, ảnh hưởng đến phát triển rừng.
Trong báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP mới đây, UBND huyện Cần Giờ cũng cho biết: Theo đánh giá tác động môi trường, dự án xây dựng đường Lâm Viên - Đồng Điền sẽ có những ảnh hưởng đến rừng ở những khía cạnh như suy thoái đất, tăng khả năng phèn hóa, tác động đến môi trường nước, tài nguyên sinh vật… (Pháp Luật TP.HCM 16/7) đầu trang(
Với đặc trưng 5 màu, Voọc chà vá chân nâu được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng. Là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu cho TP.Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà còn được biết đến là “vương quốc” của loài linh trưởng quý hiếm có tên Voọc chà vá chân nâu. Loài linh trưởng này còn gọi là Voọc ngũ sắc, thuộc danh mục nhóm IIB mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, thuộc các động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.
Ở nước ta, lượng cá thể của loài này chiếm tới 83% số lượng Voọc trên thế giới, với khoảng 530 cá thể. Voọc chà vá chân nâu sống ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai... nhưng nhiều nhất là ở bán đảo Sơn Trà - TP. Đà Nẵng.
Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà được phát hiện từ năm 1969. Đến nay đã có ít nhất 5 đoàn nghiên cứu khảo sát thực địa để tìm hiểu sâu về loài linh trưởng quý hiếm này. Theo số liệu khảo sát nghiên cứu, theo dõi của Tổ chức bảo tồn Voọc chà vá quốc tế và các nghiên cứu được công bố mới đây, trong khi loại linh trưởng này có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, thì tại bán đảo Sơn Trà lại đang phát triển ổn định.
Năm 1995, có khoảng 200 cá thể, nhưng đến nay, số lượng cá thể Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà đã tăng lên khoảng 350 cá thể. Voọc chà vá chân nâu có thân hình thon nhỏ, lông nhiều màu, trán màu đen, lông mặt dày, màu từ trắng xám đến xám. cổ và ngực chúng có màu hung đỏ rôi nhạt dần.
Voọc chà vá chân nâu chủ yếu sống trong rừng nguyên sinh trên núi cao. Một gia đình Voọc từ 5 - 7 con. Thức ăn của chúng theo nghiên cứu chủ yếu là quả sung, lá đa cùng cả trăm loại lá cây khác tại bán đảo Sơn Trà.
Hai mươi năm trước, tình trạng săn bắt, đặt bẫy thú, khai thác gỗ... trên bán đảo Sơn Trà xảy ra thường xuyên, nguy cơ tuyệt chủng loài Voọc này rất lớn. Bây giờ thì ngược lại, người dân Sơn Trà đang nỗ lực bảo vệ rừng, giữ gìn vốn quý giá của Sơn Trà khi chuyển đổi sang làm du lịch.
Được ngắm các chú Voọc là một điều rất thích thú đối với các du khách mỗi khi khám phá du lịch trên tuyến không gian xanh của Sơn Trà. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 17/7) đầu trang(
Trên các tuyến đường ở Hà Nội như: Giải Phóng, Ngọc Hồi, Lê Duẩn, Nguyễn Xiển… có rất nhiều người buôn bán chim trời ở bên lề đường. Các loài được bán ở đây là, cò, cuốc, sáo, cu rừng với giá 80.000 – 100.000đ/con.
Thực trạng này làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái đe dọa nguy cơ tuyệt chủng một số loài chim. Đề nghị các cơ quan chức năng có những biện pháp xử lý, đặc biệt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để hạn chế tình trạng này. (Công Luận 17/7) đầu trang(
Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa phát hiện bắt giữ một vụ nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã trái phép.
Qua kiểm tra tại nhà của bà Trần Thị Ngát, sinh năm 1974, ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, lực lượng Công an huyện đã phát hiện 33 cá thể kỳ đà vân, trọng lượng 82kg; 16 cá thể rùa, 3 cá thể cầy vòi hương, 1 cá thể khỉ đuôi dài đang bị nuôi nhốt trong nhà và một số động vật trong tủ đông lạnh.
Bà Trần Thị Ngát khai nhận đã mua số động vật trên về nuôi nhốt, sau đó bán kiếm lời. Công an huyện Đông Hòa đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật trên và phối hợp với các ngành chức năng xử lý. (Đài Truyền Hình Việt Nam 17/7) đầu trang(
Ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Vũ (SN 1987), trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.
Trước đó, lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín tuần tra tại khu vực tiểu khu 1538 thuộc lâm phần do đơn vị quản lý thì phát hiện Đỗ Văn Vũ cùng với hai đối tượng tên Dinh và Dũng (chưa rõ lai lịch) đang sử dụng cưa xăng, dao phát chặt phá tổng cộng 0,87 ha rừng. Tổ công tác đã bắt giữ và lập biên bản đối với Đỗ Văn Vũ, còn hai đối tượng Dinh và Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ. (Báo Đắk Nông 16/7) đầu trang(
Nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố (TP) Hạ Long đã nhanh chóng được dập tắt nhờ sự phản ứng mau lẹ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh). “Biệt đội cứu hỏa 114” ở Ban CHQS TP Hạ Long đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi thành phố biển xinh đẹp này.
Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin về những lần đơn vị giúp địa phương chữa cháy trên địa bàn thành phố, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiếp, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Hạ Long nói: “Trước khi chúng tôi cung cấp thông tin, các đồng chí nên gặp những anh em trực tiếp đi chữa cháy đợt vừa qua”.
Theo lời giới thiệu của anh Tiếp, chúng tôi tìm gặp Đại úy QNCN Mạc Văn Tuệ (Ban Tham mưu) và Thượng úy QNCN Lê Hồng Thắng (Ban Chính trị) để nghe các anh kể lại việc trị “bà hỏa” hồi tháng 4 vừa qua.
15 giờ 45 phút ngày 21-4-2015, Ban CHQS TP Hạ Long nhận được báo cáo của Ban CHQS phường Bãi Cháy về việc đang có cháy rừng tại Khu 08 phường Bãi Cháy. Ban CHQS TP Hạ Long nhanh chóng thông báo cho Kiểm lâm thành phố và báo cáo Bộ CHQS tỉnh, đồng thời huy động 16 đồng chí nhanh chóng lên đường chữa cháy.
Đại úy QNCN Mạc Văn Tuệ nhớ lại: “Đến nơi, đám cháy đã lan rộng, ước chừng 8ha. Đây là khu đồi trồng keo, thông nhựa nên lửa cháy ngùn ngụt, bén rất nhanh. Anh em chúng tôi cùng các đồng chí bên kiểm lâm, dân quân, tự vệ, Lữ đoàn 170... xác định hướng gió, nhanh chóng phối hợp dập lửa. Bữa đó trời hanh, gió to nên việc chữa cháy rất khó khăn.
Thân cây nổ “lốp đốp” liên hồi do bị lửa bén vào khiến mọi người càng thêm quyết tâm dập lửa. Kể lại thì dài dòng chứ lúc đó mọi người dập lửa khẩn trương như một dây chuyền công nghiệp”.
“Chắc các anh đã cùng nhau phối hợp chữa cháy nhiều lần nên mới ăn ý thế?”, chúng tôi hỏi. Ngồi bên, Thượng úy QNCN Lê Hồng Thắng tâm sự: “Chính quyền thành phố tuyên truyền tích cực về việc phòng cháy, chữa cháy nhưng ở đây, sơ sểnh là cháy ngay. Nắng nóng: Cháy. Đốt lá cây, đốt rác: Cháy. Hóa vàng: Cháy… Thôi thì đủ thứ hiểm họa có thể khiến rừng cháy bất kỳ lúc nào. Chẳng ai mong cháy rừng xảy ra vì nhìn những thảm rừng, những đồi thông, đồi keo bị cháy đen rất xót ruột. Từ đầu năm tới giờ, chúng tôi đã đi dập cháy rừng mấy lần rồi”.
Đến 20 giờ 30 phút ngày 21-4, đám cháy rừng trên diện tích 8,3ha ở Khu 08 phường Bãi Cháy mới được dập tắt. Về đến Ban CHQS TP Hạ Long, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiếp cùng 15 đồng chí trong đội chữa cháy nghỉ ngơi chốc lát, sau đó tranh thủ thực hiện những công việc của đợt kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
Có người ăn vội bát cơm, uống nhanh ngụm nước; nhưng cũng có đồng chí thấm mệt nên chỉ uống chút sữa. 23 giờ 15 phút, chuông điện thoại của Ban CHQS TP Hạ Long lại reo lên. “A lô, tôi nghe”, Trung tá Nguyễn Văn Dương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP nghe máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói thảng thốt vang lên: “Tôi ở Hạt kiểm lâm TP Hạ Long. Khu 08 phường Bãi Cháy bị cháy lại. Mong các anh giúp đỡ!”.
Nghe xong điện, Trung tá Nguyễn Văn Dương nói với Chính trị viên phó Nguyễn Ngọc Tiếp: “Anh đã đi đợt một rồi, đợt này để tôi dẫn anh em đi. Mọi người đã mệt, giờ lấy tinh thần xung phong”. Những cánh tay đồng loạt giơ lên. Có người gạt tay đồng đội xuống, nói nhỏ: “Cậu mệt rồi, để mình”.
Đại úy QNCN Mạc Văn Tuệ tâm sự với chúng tôi: “Anh em sống với nhau 10-15 năm. Những lúc khẩn cấp như vậy, không cần nhiều lời, chỉ nhìn ánh mắt là hiểu việc, hiểu tình cảm của nhau”.
10 bóng người lại lao nhanh ra xe trong đêm. Trung tá Nguyễn Ngọc Tiếp vọng theo: “Anh em cần cẩn thận!”.
Dập cháy ban ngày đã cực, dập cháy ban đêm còn nguy hiểm bội phần. Thông tin báo cáo nhanh: Có 5 điểm cháy do lửa bùng phát lại trên diện tích đám cháy cũ, hiện đã lan ra một vài vị trí. Quyết tâm không để đám cháy lan nhanh, các đồng chí ở Ban CHQS TP Hạ Long phối hợp với 30 đồng chí ở Lữ đoàn 170 lại lao vào dập lửa.
Thượng úy QNCN Lê Hồng Thắng mô tả: “Các đồng chí tưởng tượng, lớp thực bì ở khu 08 phường Bãi Cháy rất dày, bắt lửa rất nhanh nhưng đi lại trên lớp thực bì đó thì rất khó. Tôi và anh em vừa dập lửa vừa nhắc nhau “cẩn thận”, thi thoảng căng mắt nhìn lẫn nhau”. Nhờ tinh thần, quyết tâm của lực lượng chữa cháy đến từ Lữ đoàn 170, Ban CHQS TP Hạ Long và kiểm lâm… diện tích cháy đợt 2 chỉ loang ra 0,5ha.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiếp tâm sự: “Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị, LLVT, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, thực hiện chủ đề năm 2015 “Xây dựng thương hiệu nụ cười Hạ Long, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phân cấp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” theo chủ trương của Thành ủy TP Hạ Long, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS TP Hạ Long xác định phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng tình đoàn kết quân-dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh.
Trong đó, biện pháp được xác định là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn chặt với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thời gian này, Ban CHQS TP Hạ Long tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, nêu cao và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”; SSCĐ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và khách du lịch trong những ngày hè này. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. (Quân Đội Nhân Dân 16/7) đầu trang(
Tháng 7 là tháng cao điểm về tình hình nắng nóng cục bộ gây nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hàng chục vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra, làm thiệt hại gần 40 hecta rừng, chủ yếu là rừng sản xuất của người dân trong những ngày đầu mùa nắng nóng cao điểm đã là hồi chuông cảnh báo đến các chủ rừng.
Để giảm thiểu thiệt hại, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng đã được nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đặt lên hàng đầu. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 16/7) đầu trang(
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa được xem là nơi giao lưu của nhiều yếu tố địa lý, động, thực vật có tính đa dạng sinh vật cao.
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi được xem là nơi giao lưu của nhiều yếu tố địa lý, động, thực vật có tính đa dạng sinh vật cao. Năm 1986, Bà Nà đã được Chính phủ công nhận là khu dự trữ thiên nhiên, đối tượng bảo vệ là rừng nhiệt đới và nhiều loại động thực vật quý hiếm .Theo số liệu mới nhất, Bà Nà – Núi Chúa có 544 loài thực vật, 266 loài động vật, trong đó có 44 loài động vật và 6 loài thực vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Nơi đây tập trung các loài chim quý hiếm như gà lôi trắng, gà lôi lam mào trắng, gà lôi lông tía và có cả trĩ sao, vượn má hồng.
Đặc biệt, trên đỉnh núi Bà Nà có cây thông quỳ (thân cây cong như quỳ) gần trăm tuổi. Ngoài ra, Bà Nà – Núi Chúa còn có các cây trầm hương, ba kích, cây lười ươi, họ Trôm, cây thổ phục… Một thống kê khác còn cho thấy ở đây có 251 loài cây làm thuốc thuộc 89 họ thực vật phân phối ở các độ cao khác nhau.
Được biết xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang đã có tới 4 thôn là vùng đệm của Khu bảo tồn nên công tác tuyên truyền vận động người dân ở đây bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Vừa qua, Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cùng với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tới người dân thuộc cộng đồng xã Hòa Phú. Mục đích của buổi tuyên truyền nhằm đưa ra các giải pháp và những hành động cần thiết của cộng đồng để chung tay bảo tồn đa dạng sinh học.
Đó là việc cung cấp cho người dân sống xung quanh Khu Dự trữ thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa những kiến thức cơ bản về ĐDSH và các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và ĐDSH như: vai trò của ĐDSH đối với con người, những tác động của hoạt động con người đến ĐDSH, hậu quả của việc mất đi ĐDSH,… từ đó thúc đẩy các cá nhân, cộng đồng xã hội thay đổi nhận thức về ĐDSH, thúc giục họ tham gia tích cực vào việc bảo tồn ĐDSH đồng thời cung cấp các kỹ năng giúp con người có thể phân tích và đưa ra những quyết định sáng suốt về cách ứng xử của mình với ĐDSH.
Với những kỹ năng này, mọi người đều có thể tham gia và đóng vai trò tích cực trong việc bảo tồn các nguồn tài nguyên.
Với hoạt động tuyên truyền này, cộng đồng dân cư xã Hòa Phú nói riêng và nhân dân huyện Hòa Vang nói chung ý thức được vai trò, tầm quan trọng của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, để cùng chung tay với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế dần và tiến đến không còn các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương. (Di Sản Xanh 16/7) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Gần 100 ĐVTN đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình nguyện tham gia trồng rừng và các hoạt động khác tại huyện vùng núi cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa).
Số ĐVTN tình nguyện trên được chia làm 2 đội, di chuyển về 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát là bản Chai (xã Mường Chanh) và Pù Đứa (xã Quang Chiểu), phối hợp với ĐVTN địa phương tổ chức các hoạt động như: trồng rừng, cải tạo vườn tạp, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tư vấn sức khỏe sinh sản…
Chương trình tình nguyện tại Mường Lát là một trong những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch TNTN hè năm 2015 với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. (Tiền Phong 17/7) đầu trang(
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, báo cáo và đề xuất rút ngắn thời gian xây dựng, thẩm định phương án.
Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (có công ty nông, lâm nghiệp) lập kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp và cam kết thực hiện, trình Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp để ban hành kế hoạch thực hiện chung.
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp lập các đoàn công tác để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xây dựng phương án tổng thể sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp đồng thời với việc thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở các Bộ, địa phương, doanh nghiệp, kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn. (Chính Phủ 16/7; Nông Nghiệp Việt Nam 17/7) đầu trang(
Ngày 14/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc tập huấn kỹ thuật kiểm kê rừng (KKR) năm 2015 cho các thành viên tổ KKR cấp huyện, 17 xã, thị trấn.
Các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về: Mục đích, yêu cầu và đối tượng KKR; các kỹ năng, kỹ thuật KKR; nhiệm vụ của các thành viên trong tổ KKR cấp xã, huyện; cách tổ chức họp xóm, bản, họp triển khai tại cấp xã; hướng dẫn kê khai phiếu kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng các cấp; hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu KKR.
KKR nhằm thống kê diện tích rừng, trữ lượng rừng, diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rừng, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành chính và đơn vị quản lý.
Việc hoàn thiện được dữ liệu KKR theo tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu bằng phần mềm "Quản lý cơ sở dữ liệu điều tra KKR". (Báo Cao Bằng 16/7) đầu trang(
Nhằm nắm chính xác toàn bộ diện tích, trữ lượng, chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng, TP. Móng Cái sẽ triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê rừng đối với 17 xã phường trên địa bàn.
Theo đó, để chuẩn bị cho việc thực hiện kiểm kê rừng năm 2015, ngay từ tháng 5, TP. Móng Cái đã tổ chức các cuộc tập huấn kiểm kê rừng cấp thành phố cho cán bộ kiểm lâm và các chủ rừng. Trong 3 tháng kể từ tháng 6 đến tháng 8/2015, UBND TP. Móng Cái chỉ đạo công tác thực hiện kiểm kê rừng tại các xã, phường đối với các chủ rừng cả nhóm 1 và nhóm 2.
Theo kế hoạch, tháng 9/2015, Ban chỉ đạo kiểm kê rừng sẽ hoàn thành công tác lập hồ sơ quản lý rừng và tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
Với việc hoàn thành kiểm kê rừng trên địa bàn, TP. Móng Cái sẽ thiết lập được hồ sơ quản lý rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính các cấp để phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hằng năm.
Từ đó làm căn cứ để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định. (Báo Móng Cái 16/7) đầu trang(
Ngày 15-7, ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND H. Nam Trà My, Quảng Nam cho biết: HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, kỳ họp thứ 14, ngày 7-7-2015 vừa thông qua Nghị quyết số 1678 “Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
Theo đó, phạm vi áp dụng tại những khu vực trồng sâm Ngọc Linh của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020. Đối tượng là các tổ chức kinh tế trong nước, các nhóm, hộ nhân dân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định có nhu cầu trồng và phát triển sâm Ngọc Linh.
Thời gian thuê môi trường rừng là 25 năm (tính theo 3 chu kỳ sinh trưởng của cây sâm), mức giá cho thuê áp dụng theo đơn giá bình quân chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện hành của các lưu vực thủy điện (mức giá năm 2015 là 200.000 đồng/ha/năm), thu một lần cho cả thời hạn thuê 25 năm và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Nghị quyết cũng quy định về công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh; các biện pháp quản lý, bảo vệ ở khu vực trồng sâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, nhân dân về ý thức bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, gắn với bảo vệ phát triển rừng, môi trường sinh thái; đồng thời, vận động các hộ, nhóm hộ không bán sâm khi chưa đến tuổi khai thác. (Công An TP.Đà Nẵng 16/7) đầu trang(
Ít vốn đầu tư, nhẹ công chăm sóc, không sợ nguồn nước ô nhiễm, không sợ nắng nóng kéo dài mà lại thu lợi nhuận khá là những chia sẻ của người dân Trà Vinh đối với mô hình nuôi tôm dưới tán rừng.
Thay vì làm như nhiều hộ dân là đốn rừng tràm, rừng đước để đào ao, đắp bờ nuôi tôm theo hình thức công nghiệp, ông Phan Văn Huấn ngụ ở ấp Bảo (xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải) lại cải tạo 4,5ha đất đế trồng rừng và nuôi tôm theo hình thức thả lan theo tỷ lệ 50% diện tích rừng, 50% diện tích mặt nước dành cho tôm.
Với hình thức nuôi trên, trong năm đầu tiên thả nuôi (năm 2012), ông Huấn đã thu lợi nhuận gần 300 triệu đồng, trong khi đó nhiều hộ nuôi theo hình thức công nghiệp bị thua lỗ, nợ nần vì dịch bệnh. Những năm sau đó, ông Huấn tiếp tục mở rộng quy mô nuôi tôm. “Tôi mới đầu tư vốn, trồng thêm 3ha rừng. Cách nuôi tôm dưới tán rừng này ít rủi ro, thu nhập khá và ổn định. Ngoài con tôm tôi còn thả thêm cua, cá” - ông Huấn nói.
Sau nhiều năm bị thua lỗ từ việc nuôi tôm theo hình thức công nghiệp, ông Phan Văn Cảnh ngụ xã Long Vĩnh (huyện Duyên Hải) đã mạnh dạn trồng rừng, nuôi tôm theo hình thức thả lan dưới tán rừng. Ông Cảnh cho biết, do thấy nhiều người trong xã đốn cây rừng nuôi tôm nên làm theo. Vụ nuôi đâu có lời nhưng sau đó đều bị lỗ.
Hiện nay, tình cảnh đó không còn nữa, chỉ với khoảng 7.000m2 (kể cả diện tích rừng và mặt nước dành cho tôm), việc nuôi tôm thả lan đã cho ông thu nhập từ 50.-70 triệu đồng/năm. Còn anh Nguyễn Hữu Lộc ngụ ở xã Long Khánh (huyện Duyên Hải) thì cho biết: “Tôi được Ban quản lý khu vực rừng đước Long Khánh giao cho hơn 50ha rừng để chăm sóc và khai thác. Tận dụng diện tích này, tôi thả tôm, cua nuôi, có kết hợp với việc trồng mới rừng. Nhờ vậy mà thu nhập ngày càng khá”.
Theo phóng viên NTNN tìm hiểu, không chỉ có 3 hộ dân trên thu lợi từ việc nuôi tôm dưới tán rừng mà có đến hàng nghìn hộ dân nuôi theo hình thức này, tập trung nhiều nhất là ở 3 huyện Duyên Hải, Châu Thành và Cầu Ngang.
Trà Vinh là địa phương có diện tích đất giáp biển khá lớn, do đó diện tích rừng ngập mặn khá phong phú. Vì vậy, nơi đây rất thuận lợi trong việc phát triển nuôi thủy sản, đặc biệt là hình thức thả lan có thả con giống và bổ sung thức ăn trong một khoảng thời gian nhất định (còn gọi là hình thức nuôi quảng canh cải tiến). Với cách nuôi: này, người dân chỉ cần ít vốn mà có thể thu lợi 100 triệu đồng/ha.
Ông Trẩn Trường Giang - Trưởng phòng NNPTNT huyện Duyên Hải cho biết: “Khoảng 80% số hộ nuôi tôm theo hình thức quảng canh cái tiến là có lời. Hình thức nuôi này có triển vọng trong bối cảnh nuôi tôm công nghiệp gặp khó do dịch bệnh. Nó có thể góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng tốt hơn”.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, 4 năm qua (2010-2014), người dân khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh đã tự đầu tư vốn trồng mới rừng gần 3.200ha rừng để nuôi thủy sản, giúp diện tích rừng ven biển tăng lên trên 7,520ha.
Hiện nay, tỉnh Trà Vinh cũng đang triển khai dự án trồng mới lO.OOOha rừng ngập mặn ven biển theo chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững của Chính phủ. Theo đó, sẽ khuyến khích người dân nuôi thủy sản để phát triển đa dạng hệ sinh thái rừng ngập mặn. (Nông Thôn Ngày Nay 15/7) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Một chú tê giác trắng miền Bắc giống đực cuối cùng của thế giới đã phải bị cắt sừng để bảo toàn mạng sống cho nó. Song song đó, chú được lực lượng bảo vệ giám sát 24/24 ở Kenya.
Theo Daily Mail ngày 15.7, chú tê giác trắng (giống đực) miền bắc cuối cùng này tên là Sudan đang trở thành một trong những "nhân vật" đặc biệt của hành tinh. Để bảo vệ loài động vật quý hiếm này, lực lượng kiểm lâm Kenya đã phải canh chừng cả ngày lẫn đêm tại khu bảo tồn Ol Pojeta. Mặc dù đã bị cắt mất sừng để hạn chế sự tấn công của những tay săn trộm, nhưng sự sống của con vật đáng thương này vẫn chưa hết bị đe dọa.
Chú tê giác Sudan sinh ra tại miền Nam Sudan. Nó bị đưa vào một vườn thú ở Cộng hòa Séc từ lúc một tuổi. Năm 2009, Sudan được chuyển đến Kenya cùng hai con tê giác trắng giống cái. Các nhà bảo tồn hy vọng chúng có thể sinh con nhưng đến nay họ vẫn tuyệt vọng và một con tê giác trắng cái đã chết.
Hiện trên thế giới còn năm con tê giác trắng miền Bắc (ba con đang ở Kenya), trong đó Sudan là con đực duy nhất. Năm nay Sudan 42 tuổi. Các nhà bảo tồn dự đoán cao lắm chú chỉ có thể sống đến năm 50 tuổi. Hy vọng trong thời gian còn lại, bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, các nhà khoa học kịp cho ra đời những con tê giác trắng miền Bắc con để loài này không rơi vào tuyệt chủng.
Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới, vào năm 1960, thế giới còn 2.000 con tê giác trắng miền Bắc. Thế nhưngloài vật này đã bị đẩy đến bờ tuyệt chủng do những người ở phương Đông tin rằng sừng tê giác có thể chữa được bá bệnh. (Tin Nóng 16/7) đầu trang(
Con chim cánh cụt vua Charlotte mắc chứng sợ nước và đang phải tập bơi.
Express hôm 12/7 cho hay, con chim cánh cụt Charlotte được ấp nở tại Công viên bảo tồn động vật Birdland, hạt Gloucestershire, Anh. Nó được Alistair Keen, nhân viên khu bảo tồn chăm sóc từ khi chào đời.
Chim cánh cụt hoang dã thường làm quen với nước rất nhanh bởi đây là môi trường cung cấp nguồn thức ăn chủ yếu cho chúng. Tuy nhiên, khác hẳn những con khác thuộc loài cánh cụt vua vốn nổi tiếng là những tay bơi lặn giỏi, Charlotte mắc chứng sợ nước. Nó luôn tìm cách né tránh hồ nước trong khu nuôi nhốt.
Khi con vật ngày càng biểu hiện rõ sự sợ hãi, Keen quyết định phải dạy nó cách bơi. Anh mặc đồ bơi, đeo kính và ống thở để hướng dẫn Charlotte ngay tại bể.
"Chim cánh cụt non thường học bơi bằng cách theo bố mẹ xuống nước. Do đó, với tư cách là 'cha nuôi' của Charlotte, tôi nghĩ mình có bổn phận dạy bơi cho nó," Keen nói.
Theo Keen, khi xuống nước học bơi, Charlotte không chỉ đập nước tung tóe mà còn cố chạy trốn bằng cách bay lên.
"Ban đầu Charlotte hoàn toàn khiếp sợ với việc xuống nước và làm bộ lông ướt sũng. Tôi biết chim cánh cụt không thể bay nhưng thật sự Charlotte đã nỗ lực không thể chê được khi gắng vỗ đôi cánh bé xíu để bay lên," Keen cho biết.
Nhờ sự kiên trì của người thầy bất đắc dĩ, Charlotte đã dần chế ngự được nỗi sợ để làm quen với nước và bơi lội.
Theo Mirror, công viên bảo tồn động vật Birdland là nơi duy nhất tại Anh gây giống chim cánh cụt vua. Charlotte là con non đầu tiên được nuôi dưỡng ở đây trong vòng 7 năm và là con cái đầu tiên được sinh ra trong 9 năm. Nó được ấp nở nhân tạo vì lũ chim cánh cụt trước đó làm vỡ nhiều quả trứng.
Chim cánh cụt vua, có tên khoa học là Aptenodytes patagonicus, là loài lớn thứ hai trong họ chim cánh cụt. Chúng có thể đạt đến chiều cao hơn 90 cm , nặng hơn 15 kg. Đặc điểm nổi bật của cánh cụt vua là những vệt màu cam vàng sáng ở mỏ và hai bên tai. Chim cánh cụt vua chủ yếu ăn các loài cá nhỏ, mực và thường phân bố tại các đảo ở phía bắc Nam Cực. (VnExpress 16/7) đầu trang(
Tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên chưa từng thấy trên Trái Đất đi liền với tình trạng biến đổi khí hậu có thể hủy hoại những thành tựu y tế to lớn mà con người đạt được trong hơn 150 năm qua.
Trong báo cáo “Bảo vệ sức khỏe nhân loại trong Kỷ nguyên Nhân sinh mới,” 15 nhà khoa học hàng đầu của Liên hợp quốc cho biết việc khai thác thiếu bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên để trục lợi kinh tế dù giúp nhân loại trở nên giàu có, nhưng lại làm suy thoái hệ sinh thái tự nhiên và kéo theo những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe các thế hệ tương lai.
Tất cả những hệ quả do con người gây ra gồm biến đổi khí hậu, tình trạng axit hóa nguồn nước đại dương, các nguồn nước ngầm bị cạn kiệt, đất đai ô nhiễm, tận diệt cá, suy giảm đa dạng sinh học, có thể gây bệnh truyền nhiễm, cũng như dẫn tới tình trạng sinh non, suy dinh dưỡng và chậm phát triển ở trẻ nhỏ.
Các tác giả của bản báo cáo thậm chí còn cho biết đây là lần đầu tiên giới chức y tế toàn cầu cùng lên tiếng quan ngại rằng con người đang gặp nguy hiểm do phá hoại các hệ sinh thái cốt lõi hỗ trợ cho cuộc sống của chính mình.
Thông qua báo cáo trên, được đăng tải trên tạp chí y học The Lancet (Anh) ngày 16/7, các nhà khoa học không chỉ đưa ra đánh giá thực trạng môi trường hiện nay trên khắp hành tinh mà còn kêu gọi toàn thế giới cần thay đổi ngay nhận thức về mối quan hệ giữa môi trường, xã hội, tiến trình phát triển kinh tế và sức khỏe của con người. (Vietnam + 16/7) đầu trang(
Từ loại phế phẩm và thức ăn cho mèo trước năm 1960, giờ đây, cả đất nước mặt trời mọc đều náo loạn vì giá thành của một chú cá ngừ đã lên tới mức giá triệu yên…
Trong khi đó, các nhà khoa học lo ngại mức giá đỉnh điểm tiết lộ về sự tuyệt chủng báo trước của loài động vật này.
Đầu tháng 1 vừa qua, giá của một con cá ngừ đã lên tới 4,5 triệu yên (tương đương 37.500 USD) trong cuộc đấu giá đầu tiên trong năm, tổ chức tại chợ cá nổi tiếng của Tokyo. Đầu bếp Kiyoshi Kimura - người đứng đầu nhà hàng Sushi Zanmai cho biết, ông rất bất ngờ sau khi sở hữu loài cá được mệnh danh là “Ferrari đại dương” với giá rẻ vậy, bởi chỉ 2 năm trước đó, ông đã phải trả tới 155,4 triệu yên (tương đương 1,76 triệu USD) cho một con cá ngừ vây xanh chỉ lớn hơn ít nhiều, khi đối chọi với một chủ nhà hàng người Hongkong.
Theo AFP, giá của loài cá đắt đỏ này đã thấp hơn dự kiến do thiếu sự tham gia của các đơn đấu giá, đồng thời, số lượng ngày càng lớn cá ngừ vây xanh ở vùng biển phía Bắc Nhật Bản cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tình hình thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu ăn uống của người dân Nhật Bản có thể tác động xấu tới sự tồn tại của loài cá này trong tương lai gần.
Tại khu vực Thái Bình Dương, cá ngừ vây xanh chia ra làm hai dòng - số cá phía Tây sinh sản ở vịnh Mexico, hoặc số cá phía Đông ngụ ở vùng biển Địa Trung Hải. Trước năm 1950, ngư dân ở vùng Tây Thái Bình Dương hầu như không để tâm tới loài cá này, nhưng nhu cầu nhanh chóng tăng vọt, ví dụ vào năm 1964, lượng cá tiêu thụ khoảng khoảng 18.000 tấn - gấp 18 lần so với đầu những năm 60.
Ở vùng biển Địa Trung Hải, dù loài cá này đã tồn tại hàng nghìn năm, nhưng những năm 1990 chính là thời điểm bùng nổ của ngành đánh bắt cá quy mô công nghiệp. Tính tới 2007, sản lượng trung bình hằng năm lên tới 60.000 tấn.
Tháng 11 năm ngoái, số liệu do IUCN - Hiệp hội Bảo tồn Thiện nhiên Quốc tế tính toán đã tiết lộ lượng cá ngừ vây xanh đã giảm 19-33% trong khoảng 22 năm vừa qua, chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu về sushi và sashimi tại châu Á, đặc biệt là Nhật Bản. Hầu hết chúng đều bị bắt khi còn ở độ tuổi chưa trưởng thành (khoảng 36kg), vì thế gần như loài này không thể tái sản xuất được.
Không chỉ có Nhật Bản, bếp trưởng Mỹ gần như cũng chẳng thể chối từ sự thơm ngon của loài cá này, mặc dù các tổ chức bảo tồn và nhà sinh vật học biển đã nỗ lực bảo vệ cho chúng bao năm qua.
Phương tiện thông tin truyền thông cũng như những người sành ăn bắt đầu nhắc đến loài động vật này năm 2009, và cho tới năm 2010, Trung tâm Đa dạng Sinh học đã thiết lập chương trình Phản đối ăn Cá ngừ nhằm kêu gọi 80.000 chữ ký từ những người không ăn hay phục vụ cá ngừ.
Ngày nay, loài cá giá trị nhất thế giới này thậm chí còn thu hút sự chú ý của giới mafia Italia và Nga - những người kiểm soát hầu hết giao dịch thương mại ở vùng Địa Trung Hải. Tuy nhiên, dẫn lời bếp trưởng 80 tuổi Jiro Ono - người sở hữu nhà hàng Sukiyabashi Jiro danh tiếng được đánh giá 3 sao Michelin ở Tokyo: “Ba năm trước, tôi nói với những chàng trai làm việc cho nhà hàng rằng nguyên liệu sushi chắc chắn sẽ thay đổi trong vòng 5 năm tới. Và giờ, mọi thứ đang dần trở thành sự thật”.
Sự biến đổi về số lượng của loài cá ngừ vây xanh đe dọa tới hệ sinh thái biển và ngành thực phẩm,vậy nên đ ể đảm bảo nguồn cung cá ngừ, Đại học Kinki đã dành hơn 40 năm phát triển phương thức nuôi trồng cá ngừ vây xanh từ trong trứng tới khi trưởng thành ở hai trang trại lớn miền Tây Nhật Bản.
Mới đây, họ cho biết có thể tăng gấp ba lần số cá ngừ vây xanh trưởng thành lên 6.000 con vào năm 2020. Các bếp trưởng cũng đã dần chuyển sang tiêu dụng loại cá ngừ này và nhận ra rằng không hề có sự khác biệt đáng kể giữa chất lượng và hương vị so với cá ngừ đại dương. (Dân Trí 17/7) đầu trang(
Một con gấu trúc có tên Jia Jia ở công viên Ocean ở Hồng Kông bước sang tuổi 37 mùa hè năm nay, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó về tuổi thọ của loài động vật này trong môi trường nuôi nhốt.Các nhân viên tại công viên này cho biết họ sẽ gửi hồ sơ đang ký kỷ lục Guinness thế giới cho Jia Jia sau sinh nhật.
Tuy nhiên, ngày sinh chính xác của gấu trúc hiện chưa rõ ràng, chỉ biết rằng nó được đưa về đây từ môi trường tự nhiên Trung Quốc năm 1978. Nếu sống qua mùa hè này, Jia Jia sẽ phá kỷ lục trước đó về tuổi thọ lâu nhất của gấu trúc lớn Du Du, cá thể đã chết năm 1999 khi được 37 tuổi.
“Gấu trúc hiếm khi sống đến tuổi này. Nó tương đương với việc một người có thể sống lâu hơn một trăm tuổi” – Grant Abel, Giám đốc Trung tâm chăm sóc động vật của công viên Ocean, cho hay. (Giáo Dục Và Thời Đại 17/7) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||