|
Ngày 16 tháng 07 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Về bản Dền Thàng (xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé), chúng tôi khá ngạc nhiên khi nghe trưởng bản Giàng A Chứ cho biết: Năm 2014, bản có 5 hộ dân từ chối nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Năm 2015 này, cả bản cũng sẽ không nhận số tiền này. Tìm hiểu mới biết, nguyên nhân người dân bản Dền Thàng không nhận tiền là do rừng liên tục bị tàn phá nên họ cảm thấy không xứng đáng được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Ngày 28/11/2014, UBND huyện Mường Nhé có Quyết định số 2077 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng cho cộng đồng bản Dền Thàng, xã Quảng Lâm với diện tích 310ha rừng phòng hộ. Sau đó, ngày 7/2/2015, UBND xã Quảng Lâm tổ chức chi trả trên 62 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2014 cho 27 hộ dân bản Dền Thàng. Tuy nhiên, có 5 hộ dân từ chối nhận tiền.
Tìm hiểu nguyên nhân người dân bản Dền Thàng không nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, chúng tôi gặp anh Hờ A Cá. Anh Cá cho biết: Khi nghe trưởng bản thông báo từ năm 2014, mỗi hộ dân sẽ được Nhà nước chi trả hơn 2 triệu đồng/hộ/năm tiền dịch vụ môi trường rừng, chúng tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, ngày cả bản ra UBND xã nhận tiền, tôi quyết định không đi nhận tiền.
Bởi vì, gia đình tôi có 1 mảnh nương thuộc khu vực rừng phòng hộ cần được khoanh nuôi bảo vệ. Nếu tôi nhận số tiền này thì từ nay sẽ không được canh tác ở đấy nữa. Mặt khác mấy năm gần đây, người dân xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) liên tục sang phần đất của bản xâm canh, phá rừng làm nương làm diện tích rừng ngày càng thu hẹp. Chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ được rừng nên không xứng đáng nhận được số tiền này.
Cùng quan điểm, anh Giàng A Khay, người dân bản Dền Thàng cho biết: Địa giới hành chính giữa bản Dền Thàng (xã Quảng Lâm) và 2 bản: Huổi Thủng 2; Huổi Thủng 3 (xã Na Cô Sa) không được phân định rõ ràng. Mỗi năm đến mùa phát nương, từng tốp từ 7 – 10 người dân thuộc 2 bản trên sang phần đất của bản phá rừng, mở mới nhiều diện tích nương. Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức ngăn chặn nhưng người dân bản Huổi Thủng 2, 3 vẫn cố tình vi phạm.
Thậm chí họ còn buông lời hăm dọa, không ít lần 2 bên đã xảy ra xô xát, xích mích. Mới đây nhất là ngày 19/3/2015, một nhóm gồm 3 hộ dân bản Huổi Thủng 2 sang phần đất của bản Dền Thàng phát rừng làm nương. Người dân trong bản ngăn chặn nhưng họ lờ đi và tiếp tục phát, chỉ đến khi lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã đến xử lý họ mới chịu dừng. Diện tích rừng thiệt hại là trên 2.000m2.
Ông Giàng A Chứ, Trưởng bản Dền Thàng cho biết: 6 tháng đầu năm 2015, bản có 10.650m2 rừng phá tàn phá. Trong đó, phần lớn là do người dân các bản: Huổi Thủng 2, 3 (xã Na Cô Sa) gây ra. Nếu địa giới hành chính của bản Dền Thàng và bản Huổi Thủng 2, 3 không được phân định rõ ràng thì rừng của bản tiếp tục bị tàn phá.
Mỗi năm chúng tôi được Nhà nước chi trả 2 triệu đồng/hộ để bảo vệ và phát triển rừng. Số tiền góp phần giúp chúng tôi trang trải cuộc sống nhưng nay chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ rừng. Vì vậy, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015, bản Dền Thàng sẽ không nhận.
Ông Giàng A Xìa, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm cho biết: Tháng 4/2009, xã Quảng Lâm chia tách thành 2 xã: Quảng Lâm và Na Cô Sa. Lúc đó, phân định ranh giới giữa 2 xã chưa rõ ràng, nhiều diện tích nương của bản Huổi Thủng 2, 3 nằm bên phần đất của bản Dền Thàng. Cũng chính từ đó, giữa các bản này xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp địa giới hành chính.
Năm 2014, khi tổ giao đất giao rừng của tỉnh vào làm việc, phân chia lại ranh giới, chính quyền huyện Mường Nhé, xã Quảng Lâm cùng lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ, xã Na Cô Sa đã họp và ký biên bản thống nhất địa giới giới hành chính. Theo đó, diện tích nương của dân bản Huổi Thủng 2, 3 trên đất bản Dền Thàng vẫn để người dân 2 bản: Huổi Thủng 2, 3 canh tác nhưng không được mở rộng thêm diện tích đất nương mới. Tuy nhiên, sau mấy năm canh tác, đất bạc màu, người dân bản Huổi Thủng 2, 3 tiếp tục đi phát rừng của bản Dền Thàng để làm nương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Quàng Văn Hòa, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Nhé, cho biết: Trước thực trạng người dân xã Na Cô Sa xâm canh, phát rừng làm nương trên phần đất của bản Dền Thàng, xã Quảng Lâm, trung tuần tháng 4/2015, UBND huyện Mường Nhé đã thành lập tổ công tác liên ngành sang họp bàn thống nhất và ký biên bản về phân chia lại địa giới hành chính với UBND huyện Nậm Pồ và xã Na Cô Sa.
Trong đó, nội dung biên bản ghi rõ: 2 bên phải tôn trọng lịch sử, vẫn để cho người dân 2 bản canh tác bình thường nhưng không được mở mới. UBND huyện Nậm Pồ và xã Na Cô Sa có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân 2 bản Huổi Thủng 2, 3 tuân thủ nội dung cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Cùng với đó, UBND huyện Mường Nhé cũng chỉ đạo chính quyền xã Quảng Lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm tích cực tuyên truyền, vận động người dân bản Dền Thàng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng để được hưởng lợi từ rừng.
Ông Lường Văn Thương, kiểm lâm địa bàn xã Quảng Lâm cho biết: Bản Dền Thàng là một trong những bản có ý thức quản lý, bảo vệ rừng tốt nhất xã Quảng Lâm. Những năm qua, người dân bản Dền Thàng đã cung cấp nhiều thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phá rừng.
Để ngăn chặn tình trạng người dân xã Na Cô Sa sang xâm canh, phá rừng bản Dền Thàng, lực lượng kiểm lâm sẽ cùng chính quyền xã Quảng Lâm tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra kiểm soát rừng. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, chấm dứt tình trạng phá rừng và góp phần để người dân bản Dền Thàng yên tâm lao động sản xuất. (Báo Điện Biên Phủ 15/7) đầu trang(
Tình cờ phát hiện trên những lèn đá ở quê hương mình có những đàn voọc Hà Tĩnh (một loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm) đang sinh sống, mấy năm qua ông Nguyễn Thanh Tú (thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ngày đêm cơm đùm gạo bới, luồn rừng canh giữ không công cho đàn voọc được bình yên trước họng súng của những kẻ săn trộm…
Hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi theo chân ông Nguyễn Thanh Tú vào những ngọn núi đá vôi cao vút ở thung lũng Thiết Sơn, thượng nguồn con sông Gianh hùng vĩ, bắt đầu một chuyến… tuần rừng bảo vệ đàn voọc Hà Tĩnh thường nhật của ông. Ngược đường với chúng tôi là những người nông dân trở về làng sau một ngày lao động ở các cánh đồng dưới chân núi.
Gặp ông Tú, họ chào rôm rả: “Đi cho voọc ăn đó à ông Tú!”, “Đi chăn voọc à ông Tú!”…Không biết từ khi nào ông Tú đã chết danh với cái tên “Tú chăn voọc”. Cái tên đó lúc đầu mọi người gọi ông có chút gì đó mỉa mai, miệt thị… Nhưng bây giờ thì họ đã hiểu, công việc không công mà ông Tú đang làm nên họ rất quý trọng ông.Ông Tú vốn là một sĩ quan biên phòng, đầu năm 2012 ông nghỉ hưu theo chế độ.
Vốn là một người siêng năng, yêu lao động nên khi trở về quê hương, ông Tú bắt tay cùng vợ làm việc đồng áng như một nông dân thực thụ.
Ông Tú kể, đầu năm 2013, sau cả buổi sáng phát nương trồng rừng ở chân lèn Cây Gạo, ông Tú ngả người trên một tảng đá nghỉ ngơi. Đang thả hồn theo một bản nhạc phát ra từ chiếc điện thoại di động, bất chợt ông nhìn thấy những chấm đen di động đang tiến về phía ông ngày càng gần... rất gần.
Trước mắt ông Tú là một đàn voọc gần chục con mình đen tuyền, đuôi dài, hai má trắng, đỉnh đầu có chòm lông đen hất lên. Là bộ đội biên phòng có trên 16 năm công tác ở tuyến rừng biên giới Quảng Bình, ông Tú từng được dự các lớp tập huấn nhận diện các loài động vật đặc hữu, quý hiếm, nên khi nhìn thấy đàn voọc, ông khẳng định ngay đây là voọc Hà Tĩnh- loài linh trưởng quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam, đang được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau đó, ông Tú về kể lại với bố vợ là cụ Nguyễn Văn Đồng, năm nay 77 tuổi. Cụ Đồng xác thực rằng: “Ở vùng lèn này có rất nhiều voọc (người dân thường gọi là vượn) sinh sống nhưng những năm chiến tranh, cuộc sống đói nghèo, làm ăn đầu tắt mặt tối nên người dân Thạch Hóa không còn để ý đến những con voọc sống trên những đỉnh lèn nữa. Không ngờ những năm gần đây đàn voọc đã xuất hiện trở lại…”.
Sau khi phát hiện ra đàn voọc Hà Tĩnh, ông Tú đã bỏ công tìm hiểu và biết được hiện đàn voọc cũng đang hàng ngày đối diện với nạn săn bắn ráo riết bởi quan niệm ăn các bộ phận của chúng sẽ làm tăng cường sinh lý cho đàn ông.
Thế nên, ông Tú đã đưa ra một quyết tâm là phải bỏ công bảo vệ đàn voọc dù chẳng ai phân công ông cả. “Mình biết đó là loại thú nguy cấp có tên trong Sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ mà mình không bảo vệ chúng là mình có tội…” – ông Tú giải thích đơn giản vì sao mình đã không công bảo vệ đàn voọc.
Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, một mình ông Tú cơm đùm gạo bới luồn rừng, leo núi bảo vệ đàn voọc. Lúc đầu ông không chỉ đối mặt với những hiểm nguy, thú giữ, rắn độc trong rừng sâu núi thẳm mà còn nhiều điều tiếng thị phi từ người làng, thậm chí là cả từ những người thân.
Họ bảo: “Ông này hâm mất rồi, nhà cửa khang trang không chịu ở, suốt ngày cứ luồn rúc trong rừng theo mấy con voọc”. Con gái ông đi học về cũng nói: “Bọn bạn con cứ hỏi kháy, bảo bố mày chăn mấy con voọc chắc sau ni bán nhiều tiền lắm. Thôi bố đừng có đi nữa…”.
Những lúc như vậy ông Tú đều nhẹ nhàng nói rõ công việc mà mình đang làm với con. Ông giải thích với con gái voọc Hà Tĩnh là loài linh trưởng quý hiếm, có tên trong Sách đỏ. Nó có tên là voọc Hà Tĩnh nhưng hiện chỉ có duy nhất Quảng Bình còn loài này và cũng chỉ có 2 nơi ghi nhận được sự xuất hiện của chúng là vùng Phong Nha – Kẻ Bàng và vùng Thạch Hóa này thôi. Nếu không bảo vệ tốt thì thế hệ mai sau chẳng còn được thấy nó và biết nó là con gì nữa.
Sau một thời gian theo đàn voọc, ông Tú đã nắm khá rõ tập tính của chúng, vùng lèn nào chúng hay kiếm ăn, nơi nào chúng hay sưởi nắng, vui chơi… Nhà bảo tồn động thực vật hoang dã, tiến sĩ Lê Trọng Trãi khi gặp ông Tú đã rất khâm phục người đàn ông hiền lành, nhỏ bé này.
Và ông đã không ngần ngại tặng cho ông Tú chiếc ống nhòm hàng tốt từ Nhật Bản để nhìn cận cảnh chúng gần hơn, nghiên cứu chúng dễ hơn. Từ khi có cái ống nhòm, ông Tú càng say hơn với công việc “chăn voọc”. Ông đi rừng quên ngày, quên đêm, bỏ cả cơm, cả việc nhà. Trong thời gian vừa qua ở Thạch Hóa, nắng hạn xảy ra khốc liệt, nước không có, sợ đàn voọc bị khát, ông Tú gùi nước lên đổ trên một số hốc đá mà chúng vẫn thường kiếm ăn.
Vợ ông lo chồng mình đi núi say nắng nóng đã giấu chiếc ống nhòm mất một ngày khiến ông như người mất hồn. Bởi thiếu ống nhòm, ông Tú thiếu cái để quan sát đàn voọc. “Mỗi ngày mà tôi không nhìn thấy đàn voọc là tui buồn lắm, như thiếu một thứ gì quan trọng lắm…” – ông Tú tâm sự.Thu phục thợ săn cùng bảo vệ voọc
Những ngày đi theo để bảo vệ đàn voọc, ông Tú biết được ở xã Đồng Hóa có anh thợ săn khét tiếng có biệt tài bắn voọc. Thế là ông Tú tìm gặp anh thợ săn này, đem toàn bộ kiến thức về loài voọc, giải thích rõ với người thợ săn đây là loài đặc biệt quý hiếm, có tên trong Sách đỏ, được pháp luật bảo vệ, là tài sản quốc gia, ai săn bắt chúng sẽ bị pháp luật trừng trị, đi tù chứ chẳng chơi đâu.
Lúc đầu người thợ săn cũng không chịu nghe, bởi đây là môt nghề dễ kiếm tiền. Thế nhưng, sau nhiều lần trò chuyện, cảm hóa, người thợ săn là anh Nguyễn Văn Hồng (xã Đồng Hóa) đã hiểu ra, không những bỏ hẳn nghề thợ săn mà còn cam kết cùng ông Tú bảo vệ đàn voọc. Ngoài anh Hồng, ông Tú còn “lôi kéo” được nhiều người khác như ông Sửu, ông Nam… vào đội bảo vệ voọc không công của mình.
Để có cách bảo vệ đàn voọc bài bản hơn, mới đây ông Tú đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã cho đo vẽ ngay diện tích vùng núi đá vôi, nơi loài voọc này ở để có các bước đi bảo vệ, bảo tồn tiếp theo. Riêng với ông Tú, ngày lại ngày, người dân Thạch Hóa vẫn thấy ông vào rừng để canh đàn voọc, bảo vệ chúng an toàn trước những họng súng của thợ săn…
Voọc Hà Tĩnh (có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis, thuộc nhóm IB-ảnh) trên tự nhiên có khoảng 1.500 cá thể. Nghị định 32/2006/NĐ – CP của Chính phủ cấm săn bắt, giết hại loài động vật quý hiếm này dưới mọi hình thức. Theo ghi nhận, vùng núi đá vôi ở xã Thạch Hóa là nơi thứ 2 ngoài Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện có loài voọc này sinh sống và hiện chúng có khoảng gần 100 cá thể. (Dân Việt 16/7) đầu trang(
Mới đây, tại Công văn số 2802/UBND-NL, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm điểm nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ, Hạt Kiểm lâm Đức Cơ vì chưa thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tận gốc, chưa ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn.
Đồng thời yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đức Cơ và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ trái phép trên địa bàn quản lý…
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm điểm nhắc nhở tập thể, cá nhân các Đồn Biên phòng có liên quan trong công tác quản lý an ninh biên giới, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các xã biên giới huyện Đức Cơ.
Ngoài ra tại Công văn trên, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND huyện Đức Cơ phải tổ chức kiểm điểm, nhắc nhở tập thể, cá nhân ở các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Din liên quan đến việc để mất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn các xã… (Báo Gia Lai 15/7) đầu trang(
Ông Nguyễn Văn Quyền (kỹ sư lâm nghiệp tại phường Hương Hồ, TX.Hương Trà) tiếp tục bị TAND TX. Hương Trà (Thừa Thiên Huế) lại bị kết án 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Dư luận cho rằng ông Quyền vào tù vì ông là người đấu tranh chống tiêu cực ở địa phương.
Báo PLVN từng có bài phản ánh việc ông Nguyễn Văn Quyền bị kết án oan chặt 60 cây thông để trồng rừng bị Tòa án sơ thẩm kết án 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Do “vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”, phiên phúc thẩm đã tuyên trả hồ sơ. Những tưởng việc làm của ông Quyền sẽ được xem xét khách quan để ông không vướng vòng lao lý, nhưng ông tiếp tục bị kết án oan với một tội danh khác.
Ông Nguyễn Văn Quyền (55 tuổi, tổ 8, phường Hương Hồ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên Huế) là kỹ sư lâm nghiệp làm kinh tế giỏi. Do bản tính mê rừng nên những đồi núi trọc đều được ông khai hoang trồng rừng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương.
Cuối năm 2012, thấy gần khu rừng mình trồng thuộc núi Kỳ Nam (phường Hương Hồ) có một khu đất bị bỏ hoang, ông Quyền làm hợp đồng thuê người khai hoang khu đất này để trồng rừng. Trong quá trình vệ sinh, đốt thực bì, ông Quyền chặt bỏ 60 cây thông mọc tự nhiên ở đây. Khi đang vận chuyển số cây này xuống chân núi thì các lực lượng chức năng của phường Hương Hồ đến lập biên bản.
Sau đó, ông Quyền bị Công an TX.Hương Trà khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” là 8,125m3 gỗ thông, được định giá hơn 12 triệu đồng. Đến ngày 7/3/2014, TAND TX.Hương Trà mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Quyền 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
Cho rằng bị oan bởi việc chặt cây, đốt thực bì ông đều làm vào ban ngày và người dân địa phương được ông thuê làm công việc này, đặc biệt, khu rừng nằm cách HTX Nông nghiệp Hương Hồ 2 không xa, khói bụi ông đốt thực bì cháy cả tháng trời cũng không ai có ý kiến, chưa kể số tiền ông đã bỏ ra để thuê nhân công, máy đào làm đường với số tiền hơn 120 triệu đồng trong khi định giá tài sản “trộm cắp” chỉ 12 triệu nên ông Quyền đã làm đơn kháng cáo.
Ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra lại vì “vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”.
Đúng 1 năm sau, ngày 30/6/2015, tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, TAND TX.Hương Trà vẫn tuyên phạt ông Quyền 9 tháng tù giam nhưng thay đổi tội danh từ “Trộm cắp tài sản” sang “Hủy hoại tài sản” (?).
Luật sư Dương Thị Mỹ (Đoàn Luật sư Thừa Thiên Huế) bào chữa cho ông Quyền cho rằng: “Tòa án Hương Trà truy tố ông Quyền về tội “Hủy hoại tài sản” là chưa khách quan. Bị cáo đi khai hoang nơi vùng đất còn bỏ hoang. Mục đích của bị cáo lên đó nhằm khai hoang phát triển kinh tế gia đình chứ không phải mục đích là hủy hoại tài sản người khác.
VKSND dựa vào quyết định của UBND TP.Huế cấp đất cho HTX Nông nghiệp Hương Hồ 2 để xác định quyền sở hữu số gỗ thông ông Quyền chặt phá là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, không đủ căn cứ vì quyết định này ghi không cụ thể như: không có đồ họa, trích thửa, cột mốc không rõ ràng,… thì làm sao xác định khu rừng đó của HTX…”.
Trong khi đó, cũng chính tại khu đất này được UBND TX.Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Văn Thuận (trú tại phường Hương Hồ) từ năm 2008, sau đó khu đất này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm.
Từ những yếu tố trên, phán quyết của TAND TX.Hương Trà đã khiến dư luận bức xúc khi nhiều điểm trong vụ án chưa được sáng tỏ mà Tòa đã vội kết tội. Nhiều người cho rằng cơ quan chức năng đã hình sự hóa hành vi dân sự để rồi khép tội cho ông khi hành vi của ông chỉ nhằm mục đích để trồng rừng.
Tìm hiểu qua một số người dân địa phương được biết ông Quyền là người thật thà, chất phác, quanh năm suốt tháng lăn lộn với núi đồi để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Là con người của công việc nên thấy những bất bình, tiêu cực ở địa phương ông đều mạnh dạn đứng ra tố cáo.
Khi ông Quyền hai lần bị phiên tòa cấp sơ thẩm kết tội từ “Trộm cắp tài sản” sang “Hủy hoại tài sản” thì nhiều người dân đã không khỏi thắc mắc rằng phải chăng ông bị “trù dập” vì đứng ra tố cáo những tiêu cực ở địa phương?
Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Quyền đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đi đốn số lượng tài sản 12 triệu đồng và công việc này được tiến hành giữa “thanh thiên bạch nhật”. Nếu để “hủy hoại tài sản”, ông có thể làm việc đó giữa thanh thiên bạch nhật với sự tham gia của nhiều người dân địa phương hay không?.
Hy vọng những người “cầm cân” ở phiên phúc thẩm sẽ đem lại ánh sáng công lý cho ông Quyền?. (Pháp Luật Việt Nam 16/7) đầu trang(
Trong quá trình chăn thả trong rừng, do chủ lơ là, chú voi nhà liền bị bọn kẻ trộm lùa vào khe kẹt cưa gần đứt lìa một bên ngà.
Sáng 16-7, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, trung tâm đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ một vụ cưa trộm ngà voi.
Trước đó,14-7, một người dân đã phát hiện một con voi nhà đang chăn thả tại tiểu khu 502, Trạm kiểm lâm số 2, Vườn Quốc gia Yók Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị kẻ gian cưa gần đứt lìa một ngà nên báo cho cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, voi bị cưa ngà có tên là Thoong Ngân (20 tuổi, thuộc sự quản lý của ông Y Vi Xiên). Trước đó, ông Vi đã đưa voi Thoong Ngân vào rừng xích chân lại để kiếm thức ăn.
Lợi dụng voi trong quá trình di chuyển bị vướng xích siết vào gốc cây nên bọn kẻ trộm đã lùa voi vào khe giữa hai gốc cây. Tại đây, các đối tượng trộm ngà voi, dùng thêm xích để xích chân và dùng cưa sắt cưa chiếc ngà bên phải. Tuy nhiên, trong quá trình cưa, voi vùng vẫy mạnh nên các đối tượng đã bỏ đi.
Được biết, Thoong Ngân là một trong ít con voi nhà ở khu vực Tây Nguyên còn cặp ngà nguyên vẹn và tuyệt đẹp.(Người Lao Động 16/7) đầu trang(
Lúc 8h ngày 15/7, lực lượng Công an huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi dùng lưới xăng bắt động vật hoang dã.
Tại hiện trường, lực lượng tạm giữ 3 xe môtô, 4 bộ dụng cụ bẫy chim và gần 300 con chim cu chân đen, loại chim được xếp trong danh sách động vật hoang dã, cấm săn bắt.
Cơ quan Công an đã bàn giao các đối tượng vi phạm, gồm: Đỗ Phi Long, Huỳnh Thanh Tiễn, Nguyễn Văn Luông, Phan Hửu Hóa và Nguyễn Quang Trung cùng tang vật cho lực lượng kiểm lâm làm rõ, xử lý. (Công An Nhân Dân 16/7) đầu trang(
Ngày 14-7, tại xã Thượng Trạch, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (BQL VQG PN-KB) phối hợp với BQL dự án khu vực PN-KB, hợp phần hợp tác kỹ thuật GIZ tổ chức hội nghị "Tăng cường các biện pháp phối hợp liên ngành trong quản lý bảo vệ rừng VQG Phong Nha-Kẻ Bàng tại các xã vùng đệm tiếp giáp biên giới Việt-Lào trên địa bàn huyện Bố Trạch".
Tham dự có Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, BQL dự án khu vực PN-KB, Hợp phần GIZ, Hợp phần AHT, BQL VQG PN-KB, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Bố Trạch, Công an huyện Bố Trạch...
Thượng Trạch là xã vùng đệm VQG PN-KB tiếp giáp biên giới Việt-Lào qua cửa khẩu Cà Roòng, với 18 bản, 507 hộ và 2.384 khẩu. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng có khoảng 200 người (tháng cao điểm lên tới 500 người) chủ yếu thuộc các xã: Sơn Trạch, Hưng Trạch… đăng ký với các Trạm Kiểm lâm địa bàn VQG PN-KB qua khu vực biên giới để sang Lào làm ăn.
Tuy nhiên thực chế chỉ 25% trong số này có đăng ký thị thực qua cửa khẩu, số còn lại lợi dụng xâm nhập từ bên trong hoặc từ phía Tây vào VQG PN-KB để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Trong đó, tình trạng săn bắn, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã từ khu vực biên giới qua đường 20 thường xuyên xảy ra trong khu vực với các hoạt động tinh vi và khó kiểm soát.
Từ năm 2013 đến nay, riêng trên tuyến đường 20, Hạt Kiểm lâm VQG PN-KB đã phát hiện, xử lý 108 vụ vi phạm (chiếm 24% trong tổng số vụ vi phạm xẩy ra trên địa bàn), trong đó có 55 vụ vi phạm hành chính, 51 vụ không có người nhận và 2 vụ khởi tố hình sự. Tịch thu 0,653m3 gỗ các loại, 104 cá thể và 80kg bộ phận động vật hoang dã, 140kg bai vai huê, 6kg gỗ bách xanh, 59 dụng cụ thủ công đưa vào rừng để khai thác và chế biến lâm sản trái phép, 107kg phong lan.
Các đối tượng vi phạm phần lớn là người dân cư trú tại các xã Sơn Trạch (76%), Tân Trạch, Thượng Trạch (10%), Hưng Trạch (10%) thuộc huyện Bố Trạch. Hành vi vi phạm chủ yếu bị phát hiện và xử lý là mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; khai thác, vận chuyển bai vai huê.
Tại hội nghị, các ban, ngành, đơn vị liên quan đã đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành; nêu lên những khó khăn, thách thức và đi đến thống nhất các nhóm giải pháp, các hoạt động phối hợp trong thời gian tới đối với việc giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp tại khu vực biên giới xã Thượng Trạch.
Trong đó, tập trung các vấn đề về quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học VQG PN-KB như: nâng cao trách nhiệm của các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Biên phòng, Hải quan trong công tác thực thi pháp luật ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã qua khu vực biên giới, kiểm soát tình trạng lợi dụng giấy thông hành để vào khu vực biên giới, xâm nhập VQG thực hiện các hành vi vi phạm; vai trò của chính quyền địa phương xã Thượng Trạch trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ Di sản. (Báo Quảng Bình 15/7) đầu trang(
Thông qua MV Mẹ thiên nhiên, Hồ Quang Hiếu kêu gọi mọi người nên dừng ngay hoạt động đốt phá rừng, đồng thời tích cực trồng cây xanh như sự bù đắp cho mẹ thiên nhiên.
Con người đang hằng ngày tàn phá môi trường sống của chính mình theo nhiều cách khác nhau, từ vô tình đến cố ý. Từ các công trình xây dựng sai lầm, quá trình canh tác trồng trọt, khai thác mỏ, hay chỉ đơn giản như thói quen sinh hoạt hàng ngày… đều đã và đang làm biến dạng bề mặt hành tinh. Trong đó, chặt cây và đốt phá rừng là vấn nạn đáng báo động.
Không chỉ làm khí hậu nóng dần, nạn đốt phá rừng còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và muông thú, thậm chí đe dọa sinh mạng của nhiều người. Vì lẽ đó, Hồ Quang Hiếu đã tung ra MV Mẹ thiên nhiên như lời kêu gọi mọi người dừng hoạt động đốt phá rừng.
Với lời ca ý nghĩa, nhạc nền cùng hình ảnh minh họa gây xúc động, MV Mẹ thiên nhiêncủa Hồ Quang Hiếu nhận được hàng tá lời khen của dân mạng. Cái kết của MV này cũng thực sự gây ấn tượng với người xem: Một cây nhỏ có thể phát triển thành cây lớn, tạo bóng mát và bao phủ một màu xanh trên diện tích rộng. (Một Thế Giới 15/7) đầu trang(
Liên tiếp những vụ lâm tặc tổ chức phá rừng quy mô lớn thời gian gần đây trở thành một thách thức đối với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Không chỉ công an mà cả tỉnh ủy cũng vào cuộc...
Trong nắng bỏng và gió Lào khô khốc, chúng tôi theo chân tốp trinh sát Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An vào vai lâm tặc, len lỏi trên con đường độc đạo trong các cánh rừng, đột nhập đỉnh Động Đèo cách trung tâm xã Mậu Đức (huyện Con Cuông) gần 20km.
Trưa 29-6, sau khi hóa trang, thiếu tá Hà Quang Chung (đội phó đội 3) trông hệt như một tay lâm tặc sừng sỏ. Khuôn mặt gầy, xám xịt như màu da sốt rét của anh tối sầm lại. Mới 38 tuổi mà mái tóc Chung đã ánh bạc, chân đi dép rọ, hông dắt dao mèo và chai nước.
Dọc con đường độc đạo nối vùng rừng với thị tứ miền núi Mậu Đức là những quả đồi đang bị đốt cháy đen. Tiếng nứa nổ lốp bốp bắn tung tóe khiến khoảng trời bầm lên từng mảng khói đen xịt, khét lẹt. Vừa qua khỏi vùng đồi cháy, chúng tôi bàng hoàng nhìn thấy một bãi gỗ ngổn ngang. Cách bãi gỗ vài chục mét là vô số gỗ đang tấp giữa suối cạn.
Thiếu tá Chung đưa bàn tay vuốt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, hội ý chớp nhoáng với anh em trinh sát: “Mệt nhọc mấy cũng phải nhanh chân, nếu không sẽ không kịp”. Nói đoạn, anh ra ám hiệu khẩn trương tiến về phía rừng sâu.
Đến đoạn đường khó nhất, xe chúng tôi liên tục bị dính bẫy đinh găm của lâm tặc rải trên đường rừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Một chiến sĩ được cử ở lại bìa rừng trông xe, chờ đợi.
Khi gần chạm vùng Động Đèo, chúng tôi lại thấy một bãi gỗ khác nằm ngổn ngang bên suối Khe Cọ. Thiếu tá Chung nhận xét: “Lâm tặc đang thừa cơ làm tới. Mục tiêu chính của đợt này là phải kiên quyết bắt quả tang đối tượng phá rừng”.
Đi thêm 30 phút, chúng tôi phát hiện tiếp một bãi tập kết gỗ của lâm tặc với những súc gỗ tròn, gỗ vuông nằm rải rác xung quanh các lều lán. Thấy chúng tôi hì hục trèo lên đỉnh Động Đèo dốc 450, toán lâm tặc ngồi trong lán không để ý vì tưởng dân đi kéo gỗ. Phía đỉnh Động Đèo tiếng cưa máy xẻ gỗ vang lên náo loạn.
Thiếu tá Chung bàn tính: “Do không có sóng điện thoại nên không thể báo tin ngay cho chỉ huy đang trực ngoài thị tứ được. Cử người chạy bộ về cũng không kịp. Tình thế này buộc chúng ta phải bắt quả tang đối tượng đang xẻ gỗ, sau đó sẽ liên lạc cấp trên huy động lực lượng, kể cả hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ, chặn các đường độc đạo để ngăn gỗ lậu tẩu tán”.
Sau đó thiếu tá Chung và hai cán bộ trẻ Trần Thanh Hải, Trần Đoàn Ngọc áp sát tốp cưa thứ nhất trên đồi Khe Cọ. Hai lâm tặc vừa ngẩng đầu lên thì bị các anh khống chế ngay. Thấy động, toán lâm tặc khác ở cách đó chừng 20m vác cưa tháo chạy. Trong khi đó, một mũi trinh sát khác có mặt tại đồi Khe Hát truy bắt ba máy kéo của lâm tặc đang bốc gỗ, các xe bò kéo đầy gỗ tại đây tháo chạy tán loạn và bị lật nghiêng làm gỗ đổ tung tóe.
Trời nhập nhoạng tối nhưng thiếu tá Chung vẫn soi đèn pin yêu cầu hai lâm tặc Nguyễn Mậu Thạch (25 tuổi, trú xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương) và Lô Hồng Thiện (21 tuổi, bản Kẹ Mẻ, xã Mậu Đức) viết bản tự khai để củng cố hồ sơ rồi mới dẫn giải xuống chân núi, đưa hai lâm tặc ra khỏi vùng Động Đèo.
Hai giờ sau khi ra đến khu vực Khe Lại đã thấy lực lượng PC49 đang khống chế chiếc máy kéo đổ gỗ xuống bãi. Hai tài xế Hà Thanh Thủy (32 tuổi) và Lương Văn Tam (30 tuổi) bị bắt quả tang đang lái máy kéo đều trú tại bản Chòm Muộng, xã Mậu Đức.
Thiếu tá Chung nói: Lâm tặc ở đây làm thuê cho hai loại đầu nậu. Có đầu nậu trang bị đầy đủ phương tiện cưa xẻ, máy kéo, xe bò và lương thực thực phẩm cho lâm tặc. Có đầu nậu mua gỗ lậu tại hiện trường. Bốn lâm tặc vừa bị tóm đều khai làm thuê cho một trùm đầu nậu có tên S.V..
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn bộ gỗ bị thu giữ trong chuyến truy bắt này vào khoảng 40m3 gồm gỗ giẻ, táu, ngát... Cách đây một tuần, lâm tặc đã tuồn hơn 100m3 gỗ ở vùng rừng này xuống sông Cả bán cho các lái buôn huyện Đô Lương. Tại đây có năm toán lâm tặc, toán đông nhất là bảy người với ba cưa xăng. Lâm tặc hoạt động trên diện rộng, cứ thấy gỗ là cưa.
Sáng 30-6, PC49 thông báo với UBND huyện Con Cuông vụ bắt giữ lâm tặc và yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn để đối phó với tình hình xấu có thể xảy ra trong và ngoài vùng rừng đang bị lâm tặc tận diệt.
Chủ tịch UBND huyện Con Cuông liền triệu tập lãnh đạo các cơ quan chức năng gồm công an huyện, hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ huyện họp khẩn tại trụ sở xã Mậu Đức để bàn hướng xử lý vụ phá rừng vừa bị PC49 triệt phá.
Trong khi đó, một lực lượng khác được huy động gồm cảnh sát môi trường, công an huyện và xã, kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ để lo việc canh giữ gỗ lậu tại Động Đèo.
Lực lượng này có nhiệm vụ tổ chức thu gom, vận chuyển toàn bộ gỗ lậu ra khỏi rừng và xác định vị trí rừng bị tàn phá; bảo vệ hiện trường giúp Công an huyện Con Cuông tiếp cận, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án.
“Đây là vụ án phá rừng có quy mô rất lớn và rất trắng trợn” - thượng tá Chu Minh Tiến, phó trưởng PC49 trực tiếp chỉ huy trận truy quét, nói.
Theo đại tá Trần Hồng - trưởng PC49, sở dĩ lâm tặc ngang nhiên tàn phá rừng ở quy mô lớn là do chính quyền cơ sở yếu kém, trách nhiệm của chủ rừng và lực lượng chức năng như kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ thì “nhợt nhạt”.
Sự tồn tại của rừng đang đòi hỏi phải siết chặt trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng, làm rõ sai phạm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, để xử lý nghiêm minh.
Ngoài ra, chức năng giám sát của cấp trên như Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, chi cục kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp cũng cần phải theo kịp tiếng chuông báo động này. Nếu cứ làm ngơ, bỏ mặc thì rừng ngày càng bị tàn phá.
Chúng tôi tìm đến Trạm kiểm soát kiểm lâm Mậu Đức cách đỉnh Động Đèo gần 20km. Đây là cửa ngõ vào rừng, cũng là điểm duy nhất ngăn chặn gỗ lậu ra sông Cả.
Tại đây, chúng tôi gặp ông Vi Văn Bốn, trạm trưởng Trạm kiểm soát kiểm lâm Mậu Đức, để hỏi trạm có biết hay không tình trạng rừng bị tàn phá tan hoang từ Khe Lại vào đến Động Đèo suốt nhiều ngày nay? Trạm trưởng thú thật ông và trạm không biết vì lo kiểm kê chuyện cháy rừng.
Trong khi đó, theo ông Hồ Văn Hải - trưởng Ban quản lý, bảo vệ rừng Con Cuông - chưa xác định được vùng rừng bị tàn phá có thuộc địa phận rừng phòng hộ hay không.
Riêng ông Ngân Văn Dương, phó chủ tịch UBND xã Mậu Đức, nói: “Chúng tôi rất sửng sốt và đau lòng khi biết rừng ở ngay nách mình mà lại bị tàn phá dữ dội như vậy. Do chúng tôi... tin ở các cấp trên nên chỉ lo việc chính quyền là chính”.
Nói về nạn “cứ thấy gỗ là cưa” tại nhiều vùng rừng ở Nghệ An, đại tá Trần Hồng cho biết: “Gần đây, lâm tặc không chỉ tàn phá rừng chuyển đổi sang sản xuất, rừng phòng hộ mà còn cả rừng trong khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc địa bàn Pù Huống.
Hồi tháng 5, sau vụ chặt hạ 20m3 gỗ nhóm 2 - 4 ở vùng rừng xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương) là vụ 27m3 gỗ táu ở xã biên giới Thanh Thủy. Sau khi Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Anh Sơn để lâm tặc chặt hạ 20m3 trong rừng Cao Vều thì huyện Tương Dương xảy vụ mất 25m3 gỗ pơmu ở rừng biên giới xã Tam Hợp.
Hiện PC49 đang tập trung lực lượng để truy xét vụ tàn phá gỗ trai quý hiếm trong khu dự trữ sinh quyển thuộc địa bàn giáp ranh ba huyện Quỳ Hợp, Tương Dương và Quế Phong”.
Đầu tháng 7, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo thông tin nóng về vụ tàn phá rừng ở Con Cuông với Ban thường trực Tỉnh ủy. Ngày
11-7, Ban thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc.
Ông Lê Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết: “Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an, kiểm lâm để làm rõ những sai phạm của tập thể, cá nhân trong vụ tàn phá rừng này.
Khi có kết luận, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra quá trình chỉ đạo, điều hành của các tổ chức Đảng. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh”. (Tuổi Trẻ 15/7; An Ninh Thế Giới 15/7) đầu trang(
Chiều 14.7, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Xử lý các dự án chậm tiến độ, tình trạng phá rừng, khai thác cát trái phép... là những vấn đề được đại biểu quan tâm chất vấn các cơ quan chức năng.
Liên quan đến vấn đề các lâm trường và vi phạm rừng và đất rừng, đại biểu Hà Thị Anh Thư- Bí thư Tỉnh đoàn có nêu: Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều nông lâm trường, doanh nghiệp được giao đất, giao rừng nhưng quản lý, sử dụng không hiệu quả; tình trạng chặt phá rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để lấy gỗ, lấy đất sản xuất, như: chặt phá rừng thông ở Ba Tơ; khai thác, tận thu 122m3 gỗ đại thụ ở Trà Thọ, Tây Trà….
Tình trạng người dân chiếm dụng đất, tranh chấp đất rừng diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho rằng việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và các Bộ ngành liên quan về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã lập Phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo đó đề xuất với UBND tỉnh một số nội dung như:
Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô: tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển 100% vốn nhà nước; thực hiện nhiệm vụ công ích theo quy định của pháp luật.
Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân: giải thể hoặc phá sản, theo các thủ tục, trình tự hiện hành của Nhà nước.
Đối với Công ty TNHH MTV 24/3 Quảng Ngãi: thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối. Ngoài ra, đối với những diện tích đất sử dụng không hiệu quả của các nông lâm trường, sau khi rà soát, kiểm tra Sở NN và PTNT sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi giao lại các địa phương lập phương án cấp đất cho nhân dân có nhu cầu sản xuất.
Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2012NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi như: chặt phá rừng thông ở Ba Tơ; khai thác gỗ ở xã Trà Thọ, việc tranh chấp đất rừng trên địa bàn Ba Tơ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh.
Việc khai thác rừng thông trên địa bàn huyện Ba Tơ: trách nhiệm thuộc UBND huyện Ba Tơ đã cho phép khai thác tận dụng cây thông và cho người dân ken vỏ làm chết cây không đúng thẩm quyền theo quy định.
Tình trạng khai thác rừng tự nhiên (nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp) ở Trà Thọ, huyện Tây Trà: trách nhiệm thuộc UBND xã Trà Thọ và BQL dự án Hợp phần di dân hồ chứa nước Nước trong đã thiếu chặt chẽ trong việc tổ chức giải phóng mặt bằng để giao đất cho hộ dân tái định canh đối với một số vị trí thửa đất có cây gỗ rừng tự nhiên.
Hiện nay, Đoàn thanh tra của Sở đang tiến hành thanh tra 2 vụ việc nêu trên để có kết luận cụ thể về trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nguyên nhân xảy ra các tình trạng tranh chấp tranh chấp đất rừng tại các địa phương thời gian quan là do giá gỗ nguyên liệu trong thời gian qua tăng cao mang lại nhiều lợi ích cho người có đất trồng rừng; một bộ phận người dân thiếu đất sản xuất để cải thiện thu nhập, trong khi đó các Công ty lâm nghiệp có nhiều đất nhưng sử dụng không hiệu quả; ý thức của người dân trong việc chấp hành luật bảo vệ và phát triển rừng chưa cao dẫn đến vi phạm pháp luật; công tác giao đất, giao rừng còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Thời gian đến, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng cho từng ha đất, giảm dần trồng rừng nguyên liệu tiến đến trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao. Sắp xếp đổi mới các Công ty lâm nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hóa; thu hồi những diện tích đất của các Công ty sử dụng không hiệu quả giao cho địa phương lập phương án và cấp đất cho dân sản xuất.
Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy nhanh hoàn thành công tác giao rừng, cho thuê rừng trong năm 2015 để công tác quản lý được tổ chức theo đúng quy định và việc hưởng lợi của người dân tham gia trồng rừng và bảo vệ phát triển rừng được thực hiện. (Báo Quảng Ngãi 14/7) đầu trang(
Vài ngày qua, xuất hiện nhiều thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội, diễn đàn việc sắp di dời toàn bộ thú quý hiếm, động vật hoang dã từ Thảo cầm viên Sài Gòn đi nơi khác để phục vụ dự án xây dựng cao ốc văn phòng, giao thông.
Chiều 15.7, ông Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng phòng Quản lý công viên và cây xanh - Sở GTVT TP.HCM, cho biết đây chỉ là những tin đồn thiếu căn cứ. Thậm chí, TP đang tính toán quy hoạch lại 1/500 đối với Thảo cầm viên để công viên này đẹp hơn, nhiều chức năng và đa dạng các loài thú hơn nhằm thu hút du khách.
Theo ông Dũng, nhiều loài thú, động vật quý hiếm trong quá trình sinh sống tại Thảo cầm viên đã sinh thêm nhiều con nhỏ, số lượng ngày càng tăng trong khi diện tích công viên không thể mở rộng. Do đó, thỉnh thoảng TP có di chuyển bớt một số thú về vườn thú tại Công viên Safari (H.Củ Chi) để nuôi dưỡng, chăm sóc. (Thanh Niên 16/7) đầu trang(
Biết hành vi của mình là sai trái nhưng vì hám lợi, Lê Đức Minh (SN 1993) trú tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vẫn công khai sử dụng trang Facebook cá nhân để quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm.
Khoảng 15h20 ngày 13-7, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường làm nhiệm vụ tại cổng ra siêu thị Metro trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện một đối tượng nam giới khoảng 20 tuổi đang vận chuyển 3 cá thể động vật nghi là culi trong lồng chim màu xanh có phủ vải đỏ bằng xe máy.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra, nam thanh niên khai nhận tên là Lê Đức Minh đang vận chuyển 3 cá thể culi đi bán. Tổ công tác đã mời Lê Đức Minh về trụ sở CAP Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, để làm việc.
Tại cơ quan công an, Lê Đức Minh khai nhận đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình để quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm và đăng số điện thoại của mình để khách có nhu cầu mua thì liên hệ.
Khoảng tháng 6-2015, Minh mua được 3 cá thể culi của một người đàn ông đi bán dạo không quen biết tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Minh chở 3 con culi bằng xe máy về nhà trọ tại xóm 7, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, và nuôi nhốt tại đây.
Trong thời gian gần 1 tháng, Minh liên tục cập nhật hình ảnh, giới thiệu culi lên trang cá nhân của mình và trao đổi với người mua. Chiều 13-7, một người phụ nữ không quen biết đã gọi điện thoại cho Minh và đặt mua 3 cá thể culi với giá thỏa thuận là 3 triệu đồng/con.
Người phụ nữ đồng ý và hai bên hẹn nhau tại cổng siêu thị Metro để giao dịch. Trong khi chờ người phụ nữ đến lấy hàng thì bị lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm kiểm tra phát hiện. Minh biết rõ hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật nhưng vì lãi cao nên Minh vẫn vi phạm.
Căn cứ vào hành vi của Lê Đức Minh, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Bắc Từ Liêm đã chuyển đối tượng và tang vật đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. (An Ninh Thủ Đô 15/7) đầu trang(
Theo tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, từ ngày 15 đến ngày 20/7 trên địa bàn các huyện trong tỉnh thời tiết nắng nóng, nhiệt độ từ 35ºC đến 39ºC, nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp 3 tới cấp 5 ở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.
Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND cấp huyện, xã và các chủ rừng nhà nước thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, cụ thể như sau.
1. Các huyện: Mường Lát, Như Thanh, Thạch Thành, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Nông Cống, Triệu Sơn và khu vực rừng thông huyện Đông Sơn, TP Thanh Hóa đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên tất cả các loại rừng.
Đề nghị các địa phương tăng cường lực lượng kiểm tra trên các vùng trọng điểm cháy, lực lượng canh phòng phải thường xuyên ngoài hiện trường rừng.
Đảm bảo trực 24/24h trong ngày, tăng cường kiểm tra người, phương tiện ra vào rừng, thông báo thường xuyên nội quy dùng lửa trong và ven rừng; khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay.
2. Các huyện còn lại đang ở cấp cao, dễ xảy ra cháy rừng, đề nghị thường xuyên kiểm tra trên các vùng trọng điểm dễ cháy, nhất là rừng trồng; Tổ chức lực lượng canh phòng thường trực 10/24 giờ trong ngày (từ 10 giờ đến 20 giờ). Đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thanh Hóa 15/7) đầu trang(
Rừng phòng hộ Tây Nguyên là mái nhà chắn lũ, giữ nước cho các tỉnh miền Trung và Đông Nam bộ. Nhưng thời gian qua, hàng ngàn héc-ta rừng phòng hộ ở Tây Nguyên lần lượt “bị đốn ngã’’ để lấy đất làm thủy điện, trồng cây công nghiệp, nương rẫy.
Đi khắp vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, chúng ta dễ dàng gặp cảnh những cánh rừng phòng hộ vừa bị chặt hạ, đốt cháy nham nhở... Trong lúc đó, cơ quan chức năng địa phương chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.
Phá rừng trồng tiêu Tây Nguyên đang bước vào những ngày cuối của mùa khô, vài cơn mưa đầu mùa phần nào đã xua tan được nắng hạn kéo dài và làm nhiều con đường rừng càng thêm lầy lội, trơn trượt. Xe máy, xe cày, ô tô… chen chúc nhau trên con đường đất nhầy nhụa đi vào lâm phần của Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Ha (ở xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, Đắk Nông) do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa quản lý.
Trước mắt chúng tôi, cảnh tượng phá rừng diễn ra vô cùng dữ dội, tiếng cưa máy vang giòn tứ phía, nhiều cột khói bốc lên như thiêu đốt trời hè. Hàng chục hécta rừng chỉ còn là “bãi chiến trường”, nhiều cây gỗ lớn có đường kính 0,5 0,6m bị cháy đen, đổ xuống ngổn ngang.
Rất nhiều cây lớn khác được cưa cẩn thận thành những lóng gỗ tròn, dài và thẳng tắp. Theo giải thích của một cán bộ kiểm lâm huyện Đắk G’long, những cây gỗ này không bị đưa đi tiêu thụ vì người phá sẽ dùng chính cây rừng này để dựng trụ trồng tiêu ngay trên phần đất rừng vừa bị chặt phá. Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến khu rừng của Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín (ở xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông), cũng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa quản lý.
Mặc dù đã được một cán bộ có trách nhiệm cảnh báo có thể gặp nguy hiểm nếu đi vào “điểm nóng” nhưng tôi và một đồng nghiệp vẫn đi xe máy vào khu vực Cầu Gỗ (xã Quảng Thành). Dừng chân trên một quả đồi quan sát, trước mắt chúng tôi hiện ra nhiều đám cháy theo kiểu “da báo”, những tiếng nổ lách tách của cây gỗ tươi bị đốt, khói đen phủ kín một vùng trời.
Càng đi vào sâu, rừng càng bị phá khốc liệt hơn. Dọc hai bên đường, cây rừng chỉ còn một vài vạt mỏng theo kiểu “ngụy trang” cho những căn nhà tạm, những khu đất trống, những đồi sắn, cà phê, tiêu… xanh tốt trải dài phía trong. Ngay bên đường xuất hiện một đám cháy lớn, ngọn lửa đỏ ôm trọn một vạt rừng, khói bốc cao cả chục mét. Cả trăm cây gỗ lớn lần lượt gục xuống, nằm la liệt.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2015 đến nay, trên lâm phần do Xí nghiệp Lâm nghiệp Nghĩa Tín quản lý đã xảy ra 51 vụ phá rừng, làm thiệt hại gần 110ha rừng tự nhiên. Một chiến sĩ Công an thị xã Gia Nghĩa tại chốt trực của lâm trường Nghĩa Tín cho biết, tình trạng người dân chặt phá, đốt rừng nơi đây để trồng cây lâu năm như: tiêu, cà phê… đã diễn ra từ nhiều năm qua.
Trước thực trạng này, Công an thị xã Gia Nghĩa đã thành lập chuyên án, lập chốt chặn và cử cán bộ thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình phá rừng trên địa bàn. Nhưng hiện tại, việc phá rừng tại đây vẫn chưa được ngăn chặn, người dân vẫn lén lút chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp từng ngày.
Bỏ mặc rừng sinh thái Vào năm 2005, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Dakruco) được UBND tỉnh Đắk Lắk giao hơn 1.300ha đất rừng ở xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) để làm khu du lịch sinh thái. Đến năm 2013, Dakruco bàn giao diện tích rừng này cho Công ty CP Thương mại và Du lịch Bản Đôn để đơn vị này tiếp tục kinh doanh du lịch.
Do kinh doanh không có hiệu quả, khu du lịch này sau đó đã ngừng hoạt động và bỏ mặc cho rừng bị phá. Từ đường chính đi vào Khu du lịch sinh thái Bản Đôn khoảng 2km, chúng tôi thấy nhiều cây gỗ lớn (đường kính khoảng 0,4m) bị đốn hạ để ven đường. Trong các lối mòn của khu rừng, hàng chục cây căm xe, cà chít... nằm ngổn ngang. Nhiều cây gỗ bị đốn hạ từ lâu, lâm tặc đã lấy đi phần “nạc”, chỉ còn lại phần ngọn và lá nằm chỏng chơ.
Nhiều cây mới bị hạ, nhựa ứa ra quanh gốc, thân khá tươi và lâm tặc chưa kịp lấy gỗ đi. Chỉ trong bán kính khoảng 1km, chúng tôi đếm được 70 cây gỗ quý vừa bị chặt hạ. Đến thêm một số điểm khác, số gỗ quý bị lâm tặc chặt hạ lên tới cả trăm cây. Trong đó, có những cây lim lớn đường kính khoảng trên 1m, còn lại chủ yếu các loại cây cà chít, căm xe đường kính từ 0,3 0,6m.
Sau khi đốn hạ cây, lâm tặc thường xẻ gỗ thành các lóng tròn (dài từ 1 1,5m) ngay tại gốc và vận chuyển ra ngoài bằng các máy cày độ chế. Dù khu rừng bị phá rất gần trung tâm Khu du lịch sinh thái Bản Đôn, nhưng ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Bản Đôn, lại bảo rằng: “Trách nhiệm chính trong việc quản lý bảo vệ rừng là của Dakruco, còn chúng tôi chỉ phối hợp khi có yêu cầu. Nhưng công ty mới hoạt động trở lại vào tháng 42015, hiện chỉ có một nhân viên bảo vệ ở lại trông coi tài sản nên việc phối hợp gần như là không thể”.
Theo ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na, chủ rừng phải có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ rừng, trong trường hợp nghiêm trọng có thể yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp. Nhưng do kinh doanh không hiệu quả, Dakruco đã buông lỏng công tác quản lý và bảo vệ rừng, tạo cơ hội cho lâm tặc vào chặt hạ nhiều cây gỗ quý.
Sau khi UBND xã Krông Na báo cáo sự việc, vào tháng 92014, UBND huyện Buôn Đôn đã điều động Đoàn 12/08 của huyện túc trực thường xuyên tại khu rừng sinh thái Bản Đôn và đã ngăn chặn đáng kể tình trạng chặt phá rừng tại đây. Nhưng đến cuối năm 2014, sau khi Đoàn 12/08 rút đi, tình trạng phá rừng tại rừng sinh thái lại tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện các vụ phá rừng quy mô lớn.
Sau 5 năm trở lại thăm xã Ia Tăng (huyện Sa Thầy, Kon Tum), tôi không thể tin vào mắt mình khi những cánh rừng đặc dụng nơi đây đã biến mất nhanh chóng như vậy. Dọc theo tỉnh lộ 675 từ suối Lách đi vào khu Bãi Cháy (thuộc địa phận xã Ia Tăng), những cánh rừng xanh tốt ngày nào nay đã nhường chỗ cho nương rẫy trồng mì, bắp, cà phê... Từng tốp xe máy cọc cạch của người dân địa phương mang theo máy cưa xăng nối đuôi vào rừng xẻ gỗ.
Đi theo một đoàn xe máy vào sâu trong rừng phòng hộ của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sa Thầy tại khu vực Bãi Cháy, chúng tôi thấy nhiều vạt rừng từ 2 5ha bị đốn ngã rạp, có cả cây lớn lẫn cây bé. Nếu chỉ đi dọc ngoài bìa rừng nằm cạnh tỉnh lộ 675, không thể phát hiện được rừng bị phá tan nát như thế vì lâm tặc để lại làm lá chắn. Còn những cách rừng nằm cách con đường này chưa đầy 1km, lâm tặc đã chặt hạ lấy đất làm rẫy.
Đi tiếp vào những khu vực rừng đặc dụng nằm cạnh suối Nước Mương (ở xã Ia Tăng) đã giao cho các doanh nghiệp quản lý và bảo vệ, chúng tôi bắt gặp nhiều xe tải chở những cây gỗ lớn chạy băng băng từ rừng đi ra. Bám theo xe tải BKS 82C006… chở gỗ từ rừng Nước Mương chạy ra, chúng tôi thấy nhiều cây gỗ lớn dài hơn cả thùng xe nhưng không hề có dấu búa kiểm lâm.
Chiếc xe trên chạy từ xã Ia Tăng, ra thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) rồi về TP Kon Tum mà không gặp sự kiểm tra, giám sát nào của lực lượng chức năng. Một người dân ở thị trấn Sa Thầy cho hay: Nhiều xe chở gỗ như thế này vẫn hoạt động từ lâu.
Các xe đều chất đầy và đi ngang qua thị trấn Sa Thầy vào khoảng 17 giờ hàng ngày. Chúng tôi bám theo một xe chở gỗ để tìm hiểu xem số lượng gỗ này được vận chuyển về đâu, nhưng sau đó bị lâm tặc nghi vấn nên xe chở gỗ liên tục dừng lại quan sát và khi đến xã Kroong (TP Kon Tum) thì một ô tô con xuất hiện và liên tục bám theo nhất cử nhất động của chúng tôi.
Nhưng khi chúng tôi cho xem những hình ảnh phá rừng ở huyện Sa Thầy, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kon Tum, lại đổ lỗi cho việc “lực lượng kiểm lâm mỏng”.
“Việc phá rừng, xâm chiếm rừng làm nương rẫy trên địa bàn tỉnh đã gây không ít khó khăn cho những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng. Thậm chí, người dân còn canh chừng kiểm lâm để lẻn vào rừng chặt phá. Toàn tỉnh có khoảng 600.000ha rừng nhưng chỉ có 266 kiểm lâm bảo vệ rừng, tính ra mỗi người quản lý hàng chục ngàn hécta thì làm sao quản lý hết’’, ông Nam phân trần. (Sài Gòn Giải Phóng 16/7) đầu trang(
UBND tỉnh Phú Yên vừa có kết luận về việc xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép đất để nuôi tôm tại các địa phương ven biển thuộc huyện Đông Hòa, huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa.
Theo UBND tỉnh Phú Yên, trong quá trình quản lý đất đai, nhiều địa phương đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất trái phép để làm hồ nuôi tôm nhưng chính quyền không xử lý kiên quyết, dẫn đến diện tích lấn chiếm ngày càng tăng.
UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm theo thẩm quyền; phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và những cá nhân có liên quan do buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo đúng pháp luật.
Qua thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, tổng diện tích bị đất bị lấn chiếm, chủ yếu là đất rừng phòng hộ ven biển, lên gần 543.000 m2 (54,3 ha). Một số địa phương không có quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản nhưng chính quyền địa phương vẫn để người dân làm hồ nuôi tôm cao triều.
Như xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) không có quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản nhưng chỉ riêng từ đầu năm 2014 đến tháng 1/2015, một số hộ dân dùng máy hút cát ven biển lấn chiếm hơn 97.440 m2 đất rừng phòng hộ để nuôi tôm cao triều trái phép.
Tương tự, phường 6 (thành phố Tuy Hòa) không quy hoạch nuôi trồng thủy sản nhưng từ năm 2001 có 2 hộ tự ý hút cát làm hồ nuôi tôm tại khu vực bãi cát bồi gần cửa sông Đà Diễn với diện tích 10.500 m2 và đến nay các hồ vẫn tồn tại. (Tin Tức 15/7) đầu trang(
Cả nhóm ngang nhiên sử dụng cưa máy cưa hạ đồng loạt 207 cây thông ba lá trồng từ năm 1983 trên diện tích 743m2, thiệt hại ước tính hơn 86,5m3 gỗ.
Ban chuyên án bước đầu xác định nhóm phá rừng có khoảng 6 đối tượng, hiện 3 đối tượng đã bị bắt giữ, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn hiện đang tiếp tục truy bắt.
Ngày 15-7 Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng Mường, quê tỉnh Thanh Hóa), Quách Hải Tô (còn gọi là Tô Mường, 42 tuổi) và Lê Viết Tưởng (còn gọi là Tưởng điện, 40 tuổi) cùng ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm về hành vi hủy hoại rừng.
Trước đó, ngày 31-5, Ban quản lý rừng phòng hộ ĐamBri và Kiểm lâm địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm phát hiện vụ phá rừng thông rất nghiêm trọng tại khoảnh 1, tiểu khu 466 thuộc thôn 3, xã Lộc Tân.
Nhóm lâm tặc đã sử dụng cưa máy ngang nhiên cưa hạ đồng loạt 207 cây thông ba lá trồng từ năm 1983 trên diện tích 743m2, thiệt hại ước tính 86,5m3gỗ.
Ngày 16-6 Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Bảo Lâm điều tra.
Chuyên án LT0615 được thành lập, giao cho Công an huyện Bảo Lâm và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp đấu tranh. Qua điều tra đầu xác định đây là băng nhóm phá rừng chuyên nghiệp, có tổ chức.
Ngoài việc đấu tranh làm rõ vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 466, Ban chuyên án cũng mở rộng điều tra các vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 469 (bị chặt hạ 111 cây thông), vụ phá rừng của công ty Anh Đức tại tiểu khu 468, vụ đốt lán trại và đánh người của công ty Anh Đức ngày 15-5.
Ban chuyên án đã khoanh vùng 20 đối tượng nghi vấn và xác định nổi lên có băng nhóm của Lê Viết Tưởng. Trên cơ sở chứng cứ và tài liệu, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Mạnh Hùng, tiếp theo là Quách Hải Tô.
Từ lời khai của Tưởng và Hùng về việc cùng tham gia phá rừng còn có các đối tượng khác, Ban chuyên án đang tiếp tục làm rõ. (Tuổi Trẻ 15/7; Tuổi Trẻ 15/7; Tiền Phong 16/5) đầu trang(
Để chủ động huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra, ngày 14-7, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020 đã có Kế hoạch 101/KH-BCĐ về việc huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia chữa cháy rừng năm 2015-2016.
Theo đó, căn cứ số người tham gia, số lượng phương tiện, thiết bị, dụng cụ huy động, các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải chủ động chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh huy động.
Ban Chỉ đạo thực hiện về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện rà soát, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, công cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng ở địa phương.
Khi xảy ra cháy rừng ở đơn vị đóng quân, hoặc gần nơi đóng quân, chỉ huy các đơn vị phải chấp hành lệnh của UBND các cấp (hoặc người có thẩm quyền chỉ huy chữa cháy rừng được quy định tại khoản 1 và điểm d, đ; khoản 2 Điều 27 Luật Phòng cháy chữa cháy; luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy); về huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng của đơn vị tham gia chữa cháy rừng (theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 21-7-2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy).
Khi xảy ra cháy lớn, Ban Chỉ đạo tỉnh có quyền huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy của Chi cục Kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải tham gia chữa cháy rừng ở ngoài địa bàn đã được phân công. Đối với lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng ở cấp huyện tùy theo tình hình cụ thể, Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh để huy động,
Chi cục Kiểm lâm vùng II hỗ trợ về lực lượng, phương tiện dụng cụ chữa cháy rừng khi cần thiết. Giao Chi cục Kiểm lâm (cơ quan thường trực) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. (Báo Thanh Hóa 15/7) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày 14/7/2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý, bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí, Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đến dự và chỉ đạo Hội Nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả như: Công tác xây dựng lực lượng được củng cố, nâng cao về mọi mặt; tình trạng vi phạm lâm luật đã được ngăn chặn và có chiều hướng giảm, theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ xử lý: 175 vụ vi phạm (giảm 03 vụ = 02% so cùng kỳ năm trước ), tổng số tiền thu nộp: 1.439.152.000,đ. Đã tổ chức 190 buổi tuyên truyền bảo vệ rừng tại các thôn, bản, trường học gần rừng với 7.447 lượt người dân tham gia; công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp được duy trì thường xuyên; công tác Kiểm kê rừng được triển khai theo tiến độ, kế hoạch.
Tại Hội nghị đồng chí, Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục Kiểm lâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ đó là: tiếp tục triển khai công tác Kiểm kê rừng đảm bảo đúng tiến độ; tăng công tác tuyên truyền pháp luật, chú trọng hình thức tuyên truyền ngoại khóa trong các trường học; nâng cao hiệu lực trong công tác phòng chống buôn bán lâm sản và thực thi pháp luật; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm địa bàn...
Đồng chí nhấn mạnh năm 2015 là năm “Đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động Kiểm lâm” làm tiêu đề phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. (Báo Lào Cai 15/7) đầu trang(
Trong các ngày 14 và 15/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã họp kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và bàn một số giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015.
Báo cáo trong kỳ họp cho thấy, các mặt kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm đều diễn biến theo chiều hướng tốt. Riêng lĩnh vực kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp có sự tăng trưởng khá, với tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 90.739 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, lĩnh vực lâm nghiệp đang phải đối mặt với thách thức lớn từ dịch sâu ong gây hại cây rừng trồng trong suốt nhiều năm, đến nay vẫn chưa có giải pháp chữa trị triệt để, hiện tại đã làm hư hại gần 2.000 ha rừng trồng, chủ yếu là cây mỡ.
Cuộc họp đã bàn giải pháp thực hiện tốt công việc của 6 tháng cuối năm như: Tập trung sản xuất vụ mùa, kết hợp làm tốt việc phòng, chống thiên tai, tổ chức tốt việc di dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao để an toàn cho người dân trong mưa bão. Tăng cường tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.
Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới. Cải thiện tốt môi trường kinh doanh trong cả lĩnh vực công, nông nghiệp, dịch vụ. Đầu tư mở rộng Khu Công nghiệp Thanh Bình.
Tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa nông lâm sản. Huy động vốn cho đầu tư xây dựng khu du lịch Ba Bể. Tổ chức tốt công tác kiểm soát lâm sản, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn kịp thời nạn khai thác khoáng sản trái phép. (Nông Nghiệp Việt Nam 16/7) đầu trang(
Ngày 15-7, huyện Bác Ái tổ chức sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện Bác Ái có nhiều chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả. Lực lượng kiểm lâm đã tuần tra, truy quét 218 đợt, phát hiện 148 vụ vi phạm, giảm 14 vụ so với cùng kỳ 2014; tịch thu 91,478 m3 gỗ các loại, 2.760 kg than hầm, 25 chiếc xe máy, 1 ô tô, 10 chiếc xe bò, 6 cưa xăng. Phát hiện 7 vụ vi phạm phá rừng làm nương rẫy trái phép…
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Ban chỉ huy bảo vệ rừng và PCCCR huyện Bác Ái chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các đơn vi chủ rừng, UBND các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về Luật bảo vệ rừng và phát triển rừng; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phát rừng làm nương rẫy trên địa bàn huyện. (Báo Ninh Thuận 15/7) đầu trang(
Từ ngày 06-08/7/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức lớp tập huấn ToT “Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn bằng một số loài cây mọc nhanh” tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông của 03 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang và Phú Thọ.
Mục tiêu của khóa tập huấn là nâng cao được năng lực hoạt động khuyến nông của đội ngũ cán bộ khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông cơ sở để đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng đặc biệt là phát triển trồng rừng gỗ lớn để tạo thành vùng nguyên liệu tập trung cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.
Trong quá trình tập huấn, học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức về phương pháp khuyến nông như: kỹ năng dẫn dắt, thuyết trình, giảng dạy thực hành FFS, tổ chức lớp học cho người lớn, theo dõi giám sát và đánh giá lớp học.
Kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn bằng một số loài cây mọc nhanh đã được PGS.TS Nguyễn Huy Sơn - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Ths. Nguyễn Đức Hải - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giới thiệu về: tổng quan về phát triển gỗ lớn tại Việt Nam và trên thế giới, sự cần thiết phải trồng rừng thâm canh gỗ lớn, kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn bằng một số loài cây mọc nhanh như keo tai tượng, keo lai...
Học viên đã tích cực lắng nghe và đặt câu hỏi cho giảng viên như: thời gian tỉa thửa và mật độ tỉa thưa cho mỗi loài cây trồng, địa điểm bán giống cây đảm bảo chất lượng,…Ngoài việc học trên lớp các học viên còn được đi tham quan thực tế mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng loài cây keo tai tượng ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Qua chuyến thực tế học viên hiểu rõ hơn về trồng rừng gỗ lớn và các kỹ thuật nuôi dưỡng tạo thành rừng gỗ lớn.
Sau lớp tập huấn các học viên đã nắm được các phương pháp khuyến nông và kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn để có thể truyền đạt lại cho người dân ở địa phương. (Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 14/7) đầu trang(
Chi trả dịch vụ môi trường rừng là một chính sách mới không chỉ đối với Việt Nam. Trên thế giới chưa có nhiều quốc gia triển khai thành công chính sách này. Chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đã giúp đời sống người dân khu vực rừng đầu nguồn các lưu vực sông, các công trình thủy điện được cải thiện đáng kể, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiền từ dịch vụ môi trường rừng không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho người dân, cho chủ rừng, mà còn góp phần giúp công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tốt hơn...
Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thì đến đầu năm 2014, toàn tỉnh có 294.457 ha rừng. Trong đó, có 91.588ha rừng dự kiến cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Năm 2014, toàn tỉnh có 11 đơn vị chủ rừng là các ban quản lý rừng phòng hộ, 1 chủ rừng là ban quản lý rừng thiên nhiên tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
Năm 2014, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng của tỉnh là 18,481 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tiếp tục cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Hiện nay, tổng số hộ nhận khoán bảo vệ rừng trong lưu vực là 966 hộ.
Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89% số hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Với số tiền 200.000 đồng/ha/năm, thu nhập từ việc nhận khoán bảo vệ rừng đã giúp cho các hộ dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm 2014, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã chi trả cho các bên tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 12,632 tỉ đồng. Trước lợi ích từ việc nhận khoán bảo vệ rừng, một số hộ gia đình đã tập hợp thành một nhóm nhằm tăng khả năng phối hợp tuần tra bảo vệ rừng.
Hiện nay, đã có 38 nhóm hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Có thể nói từ việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, các hộ dân gần lưu vực có thêm việc làm, có thêm nguồn thu nhập giúp ổn định cuộc sống. Từ việc tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, ý thức của người dân về lợi ích của rừng đã được nâng lên, hạn chế việc phá rừng, góp phần phát triển rừng bền vững.
Sau 5 năm thực hiện việc thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Phần lớn cán bộ thực hiện chương trình đều là cán bộ kiêm nhiệm nên việc tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai chương trình chưa linh hoạt, thiếu đồng bộ trong triển khai các chương trình.
Các ban ngành liên quan chưa nắm bắt và hiểu sâu chủ trương chi trả dịch vụ môi trường rừng và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng nên chưa mạnh dạn xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tế. Các đơn vị chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng vẫn chưa nắm rõ được quy trình, thủ tục để tổ chức nên việc triển khai thực hiện đôi lúc còn chưa đồng bộ, thống nhất.
Trong năm 2015, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ tập trung vào việc đảm bảo cho số diện tích rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng được chi trả đầy đủ. Dự kiến trong năm 2015, số tiền thu được từ việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng là hơn 14 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động, tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá sâu sát mọi hoạt động của quỹ, tiếp nhận phản hồi từ những đơn vị chủ rừng để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của quỹ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của đơn vị và cá nhân liên quan. (Báo Bình Thuận 16/7) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Bộ Nội vụ Mỹ chia sẻ cảnh tượng hiếm gặp về một con sóc đá ăn thịt rắn trong công viên quốc gia bang Texas.
Theo UPI, William Leggett, kiểm lâm Công viên Quốc gia Núi Guadalupe chứng kiến cảnh tượng con sóc đá ăn thịt rắn hôm 10/7. Anh lấy điện thoại di động chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó Bộ Nội vụ Mỹ, cơ quan quản lý đất đai, chia sẻ lại ảnh.
"Kiểm lâm Leggett nghe thấy tiếng kêu bên ngoài trại chăn nuôi Frijole và ghi lại toàn bộ cuộc chiến. Con sóc cắn xé con rắn, nhai nát xương và mọi thứ, trừ lại vài cm cuối cùng," thông báo trên Facebook mô tả.
Bộ Nội vụ Mỹ cũng khẳng định họ chưa từng thấy sóc đá ăn rắn.
"Sóc đá thường ăn trái cây và củ, nhưng đừng để chúng đánh lừa bạn bằng bề ngoài hiền lành. Chúng cũng ăn trứng chim, thằn lằn và rắn," bộ Nội vụ nhấn mạnh. (VnExpress 15/7) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||