Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 17 tháng 04 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Chỉ trong vài năm, UBND tỉnh Đắc Nông ký quyết định cho các doanh nghệp (DN) tư nhân thuê hàng chục nghìn hécta rừng tự nhiên. Không lâu sau, hàng nghìn hécta rừng cho thuê đã bị cạo trọc, đất đai bị lấn chiếm hầu hết… Thiệt hại về rừng lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Nhưng nói như lãnh đạo tỉnh Đắc Nông, nghiêm trọng hơn là việc phá rừng còn có dấu hiệu tiếp tay từ cán bộ nhà nước. Và “nóc nhà” của Đông Nam Bộ và một phần Nam Trung Bộ có nguy cơ bị sa mạc hóa, dẫn đến nguy cơ khô hạn, lũ lụt... đe dọa các khu vực này.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tổ chức ngày 9.4 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông - đã có một phát biểu gây sốc. Không xử lý được phá rừng là do... có cán bộ trong đó. Cán bộ có nhận đất, nhận rừng, buôn bán đất đai, có chỉ đạo “bật đèn xanh” cho phá rừng. Theo ông Luyện, tài nguyên rừng ở Đắc Nông đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng lẫn chất lượng, độ che phủ chỉ còn 39%.
Thực tế cho thấy, trong các nguyên nhân mất rừng tại Đắc Nông, đáng chú ý là tình trạng ồ ạt giao rừng cho tư nhân, trong khi các DN này không đủ năng lực tài chính để đầu tư, không đủ năng lực bảo vệ rừng, thậm chí còn cố ý phá rừng, mua bán đất đai trái pháp luật.
Hiện toàn tỉnh có 40 dự án sản xuất nông - lâm nghiệp trên đất rừng, với tổng diện tích cho thuê hơn 31.600ha, trong đó có 14.300ha rừng tự nhiên phải khoanh nuôi bảo vệ. Chỉ sau vài năm, đã có gần 5.000ha rừng tự nhiên cho các DN này thuê bị chặt phá, đất đai bị lấn chiếm cùng nhiều hệ lụy khác.
Trong các DN để mất rừng, đứng đầu là Cty CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt. Cty được UBND tỉnh cho thuê 993ha rừng tự nhiên tại huyện Đắc Song, theo kết quả kiểm tra mới đây thì diện tích rừng bị chặt phá lên tới 893ha, thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỉ đồng giá trị rừng. Sau khi mất 86,3% diện tích, chỉ còn lại 100ha, mới đây Cty gửi tờ trình xin… trả lại rừng cho tỉnh.
Tương tự, Cty TNHH Vĩnh An thuê 580ha, để mất 578ha, thiệt hại 56 tỉ đồng; Cty TNHH Bảo Châu thuê 97ha, mất 100%, thiệt hại 12,3 tỉ đồng; Cty TNHH Minh Phúc thuê 204ha, mất 150ha, thiệt hại 13,6 tỉ đồng; Cty TNHH Phi Long thuê 134ha, mất 121ha, thiệt hại 9,5 tỉ đồng…
Ngoài ra, còn nhiều DN khác để mất rừng với diện tích đặc biệt lớn, nhưng cơ quan chức năng chưa xác định được giá trị thiệt hại. Trong đó, Cty TNHH Long Sơn mất 501/507ha, Cty CP Kiến Trúc Mới mất 643/924ha, Cty CP tập đoàn giấy Tân Mai mất 352/1.500ha…
Theo Sở NNPTNT, trong 40 dự án trên, chỉ có 10 dự án thực hiện tương đối tốt, nhưng cũng phải xem xét trách nhiệm để mất rừng. 22 dự án khác chưa quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, để rừng bị phá chiếm 28,8%, tình hình lấn chiếm phức tạp, đất đai bị chiếm giữ 26,7% diện tích cho thuê.
Sở kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 3.300/9.600ha của các dự án này, chỉ đạo xác định giá trị thiệt hại để buộc bồi thường, đồng thời giao cho Công an tỉnh điều tra sai phạm của các DN để xử lý. Đặc biệt, 9 dự án còn lại để mất rừng trên 90% do buông lỏng quản lý, diện tích đất bị xâm canh trái phép trên 83%, nhiều DN có biểu hiện mua bán đất trái pháp luật.
Cùng với đề xuất thu hồi toàn bộ 3.000ha của 9 dự án này, sở cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các chủ dự án để xử lý, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đắc Nông - cho biết, theo quy định, nếu nguyên nhân mất rừng do chủ quan như thiếu trách nhiệm thì chủ dự án sẽ bị xử lý hình sự, nếu do khách quan thì xem xét trách nhiệm và yêu cầu bồi thường.
Còn theo ông Nguyễn Đức Luyện thừa nhận, do mất rừng trên diện rộng, Đắc Nông đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước và sa mạc hóa. Nhưng Đắc Nông là “nóc nhà” của Đông Nam Bộ và một phần Nam Trung Bộ nên nguy cơ khô hạn, lũ lụt, sa mạc hóa do mất rừng còn trực tiếp đe dọa các khu vực này. (Lao Động 17/4) đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác BVR năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Thời tiết năm qua rất khắc nghiệt, nắng to kèm nhiệt độ cao và gió kéo dài gây ra 37 điểm cháy với 15 vụ (tăng 12 vụ so năm trước) gây thiệt hại 236 ha rừng, ước tính thiệt hại 3,7 tỷ đồng. Các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử phạt 510 vụ vi phạm hành chính, tăng 55 vụ so năm trước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã yêu các cấp ngành, địa phương... cần tập trung hơn nữa để tuyên truyền, vận động người dân cùng các lực lượng tham gia phòng chống cháy - BVR hiệu quả hơn để năm 2015 số vụ vi phạm lâm luật và cháy rừng phải thấp hơn năm 2014. Cần có cơ chế phù hợp cho các chủ rừng, người dân tham gia chăm sóc và BVR ngày càng tốt hơn. (Nông Nghiệp VN 17/4) đầu trang(
65,42 kg sản phẩm động vật hoang dã nghi là sừng tê giác và ngà voi châu Phi từ Pháp qua đường hàng không về sân bay Nội Bài có giá trị hàng chục tỉ đồng đã bị phát hiện, bắt giữ ngày 16-4.
Chiều ngày 16-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép theo đường hàng không số lượng lớn sản phẩm động vật nghi là ngà voi và sừng tê giác từ Pháp về sân bay Nội Bài.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, Đội Kiểm soát Cục Hải quan Hà Nội đã nhận được tin báo về những dấu hiệu nghi vấn của lô hàng gồm 2 kiện thuộc vận đơn số 738.14762403 trên chuyến bay số VN 18 từ Pháp về sân bay quốc tế Nội Bài, đứng tên người nhận hàng trên vận đơn là Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS quốc tế Sân bay quốc tế Nội Bài).
Lực lượng hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Cục điều tra Chống buôn lậu của Tổng Cục hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội, Đại diện Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS Quốc tế) và Đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) tiến hành khám toàn bộ lô hàng này.
Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện lô hàng trên gồm 65,42 kg sản phẩm động vật hoang dã nghi là sừng tê giác và ngà voi. Trong đó, có 18 khúc ngà động vật nghi là ngà voi với tổng trọng lượng 60,56 kg và 3 sừng động vật nghi là sừng tê giác có trọng lượng 4,86 kg.
Ngay lập tức, cơ quan chức năng niêm phong toàn bộ lô hàng, tiến hành các thủ tục đem mẫu vật đi giám định. Theo nhận định của đại diện cơ quan hải quan, 18 khúc sừng nghi là ngà voi này có thể là loại ngà voi cổ (voi Ma mút) có nguồn gốc từ châu Phi.
Được biết, sừng tê giác và ngà voi được xác định là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động thực vật hoang dã thuộc quản lý của công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Vì vậy, Pháp cũng như một số quốc gia phát triển như Mỹ, Đức rất chặt chẽ trong việc kiểm soát các sản phẩm động vật hoang dã. Đây là trường hợp đầu tiên cơ quan Hải quan phát hiện vụ việc này từ châu Âu về Nội Bài.
Theo một cán bộ chống buôn lậu, hiện nay, giá chợ đen có thể lên tới 133 USD mỗi gram sừng tê giác. Còn ngà voi, đặc biệt là ngà voi châu Phi có thế vào khoảng 2.100 USD/kg. Lô hàng trên nếu vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu hải quan có giá trị hàng chục tỉ đồng trên thị trường. (Người Lao Động 16/4) đầu trang(
101 bức ảnh về số phận kém may mắn của những chú khỉ đã được anh Trần Hữu Vỹ (33 tuổi, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) triển lãm trên… facebook để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã của con người.
Số ảnh trên được anh Vỹ chụp lại từ năm 2006 cho tới nay, trong các chuyến công tác dài ngày ở vùng rừng núi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh…
Những chú khỉ trong 101 bức ảnh đó thuộc năm loài: Khỉ đuôi lợn Bắc, khỉ mặt đỏ, khỉ Mốc, khỉ Vàng, khỉ đuôi dài, tất cả đều nằm trong Sách đỏ. Mỗi chú khỉ có một số phận kém may mắn riêng.
Ở Kon Tum, anh Trần Hữu Vỹ bắt gặp chú khỉ bị xích chặt cổ, nuôi chung với heo trong chuồng, khi thấy người lạ, nó cố gắng tìm mọi cách để tháo dây xích bỏ chạy. Chú khỉ Vàng ở Hà Tĩnh cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng khi có người lại gần, nó vái lạy liên tục như cầu xin được thả tự do. Còn ở Đà Nẵng, anh lại bắt gặp rất nhiều chú khỉ rầu rĩ ăn trong những chiếc cũi sắt.
Anh nói: “Những người nuôi nhốt khỉ quan niệm rằng, khỉ ở rừng còn rất nhiều, bắt con này còn con khác, nhưng thực tế không phải vậy. Mọi lời khuyên với họ đều vô ích, tôi chỉ còn cách ghi lại những tấm hình chân thật nhất về sự bất lực của khỉ khi không được sống trong môi trường của nó. Hy vọng, người xem sẽ giật mình và có ý thức hơn với loài động vật này”.
Theo anh Vỹ, trong nhiều đợt băng rừng, anh đã chứng kiến không biết bao chú khỉ bị sập bẫy, mắc kẹt chi trước, chi sau bị hoại tử; có con chết ngay tại bẫy. Năm 2009, trong chuyến đi nghiên cứu ở Vườn quốc gia Chư-Mom-Ray (tỉnh Kon Tum), anh Vỹ phát hiện một con khỉ mặt đỏ bị dính bẫy nhiều ngày, cổ chân của nó bị chiếc bẫy kẹp chặt làm sưng lên và bốc mùi hôi thối. Anh và đồng nghiệp tháo bẫy, thả nó về rừng vì chuyến công tác còn dài không thể mang theo. Không ai dám chắc nó sẽ sống được vì lúc ấy thời tiết mưa và lạnh kéo dài.
Để chụp được những tấm ảnh trên, có lúc anh Trần Hữu Vỹ phải “làm bạn” với lâm tặc, với thợ săn, luôn tỏ ra mình chụp ảnh cũng vì thích thú khi tóm được thú rừng. “Lần nào đưa ống kính vào khỉ, tôi cũng thấy được ánh mắt sợ hãi, bất lực của chúng. Dù rất xót xa nhưng không thể lập tức giải thoát cho chúng được”, anh Vỹ giãi bày.
Trên trang facebook của anh (Huu Vy), từng tấm hình được đưa lên với đầy đủ thông tin về tên loài, tình trạng bảo tồn, pháp luật bảo vệ và câu chuyện đáng thương của từng chú khỉ. Hiện tại, đã có hơn 40/101 bức ảnh được anh “triển lãm” trên facebook, số người theo dõi và chia sẻ ngày một nhiều, một số người còn cung cấp thêm địa chỉ của những chú khỉ bị nuôi nhốt trên địa bàn của họ để mọi người cùng tìm cách giải cứu.
Anh Vỹ tâm sự: “Đó là tín hiệu đáng mừng nhất khi tôi “triển lãm” ảnh trên trang cá nhân”. Sau khi đăng hết 101 tấm ảnh này, anh Vỹ dự kiến tiếp tục bung lên hàng chục tấm ảnh về những chú khỉ may mắn khác, được anh tháo bẫy giữa rừng, hoặc được kiểm lâm giải cứu từ các nhà hàng, quán nhậu. Anh cho biết, sau này có điều kiện sẽ in toàn bộ ảnh trên để đưa đi triển lãm nhiều nơi, cho tất cả mọi người được tận mắt thấy nỗi đau của khỉ khi không được sống trong môi trường tự nhiên. (Tấm Gương 17/4) đầu trang(
Chặt cây xanh phải hỏi ý dân
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Võ Văn Thưởng chỉ đạo như vậy về việc xử lý cây xanh liên quan các dự án hạ tầng.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đối với Sở Giao thông vận tải về vấn đề xử lý cây xanh liên quan các dự án hạ tầng, theo chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Võ Văn Thưởng.
Theo đó, với các cây xanh trong dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (đường Tôn Đức Thắng, Q.1) cần nghiên cứu phương án tối ưu, khả thi để di dời, bảo dưỡng cây xanh ở vị trí công cộng mới (công viên, tuyến đường mới, trường học, khu công nghiệp...).
Trong trường hợp không thể di dời, phải thực hiện phương án chặt hạ thì hạn chế đến mức thấp nhất số cây phải chặt hạ và có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân bằng các hình thức phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội trước khi thực hiện.
Với các cây xanh đã chặt hạ, phải thực hiện việc bảo quản, sấy khô cây để tăng thời gian sử dụng. Nghiên cứu sử dụng các loại gỗ này làm một số ghế ngồi hoặc làm nguyên liệu sáng tác tượng nghệ thuật... (Tuổi Trẻ 17/4) đầu trang(
Được trồng từ cuối năm 2014, nhưng hàng loạt cây xanh trên tuyến đường 5 kéo dài hiện đang bị khô, vỏ bong tróc.
Theo khảo sát của phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn, nhiều cây xanh được trồng dọc theo trục đường 5 kéo dài bị chết. Có cây bị khô từ gốc đến ngọn. Nhiều người khi nhìn thoáng qua, nghĩ những cây chết là “cột điện” chứ không phải cây trồng, vỏ nhiều cây “bong tróc” thành từng mảng.
Bên cạnh đó, theo ghi nhận, cây trồng tại trục đường này không đều, không theo một tiêu chuẩn kích thước.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Lê Văn Sỹ, Trưởng phòng Dự án 1, Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn, phụ trách trực tiếp Dự án Đường 5 kéo dài cho biết: “BQL dự án hạ Tầng Tả Ngạn là chủ đầu tư của Dự án Đường 5 kéo dài. Việc trồng cây xanh, là một trong những gói thầu thuộc dự án này, được đấu thầu theo đúng quy định”.
Về hiện tượng cây chết khô, ông Sỹ giải thích: “Cây xanh nó cũng như con người, có quá trình sinh trưởng. Những cây xanh tại dự án này được trồng khoảng tháng 11-12 năm 2014, cũng là đợt mùa đông rét, nên ảnh hưởng đến sinh trưởn. Cây nào sinh trưởng tốt đã có lá xanh, đâm chồi nảy lộc sum xuê. Bên cạnh đó, cũng có tỷ lệ cây chết. Về nguyên tắc, khi cây chết đơn vị trồng cây sẽ thay trồng cây mới”. (Tầm Nhìn 17/4) đầu trang(
Chiều tối 16/4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an tỉnh Nghệ An), cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển động vật hoang dã.
Trước đó, vào khoảng 7h sáng 16/4, nhận được tin mật báo có 1 đối tượng vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã đi bán, tổ công tác thuộc phòng PC49 đã lập tức bố trí lực lượng đón lõng trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Khoảng 10h sáng cùng ngày, trên quốc lộ 48, đoạn đi qua xóm 1, xã Diễm Lâm, (huyện Diễn Châu), tổ công tác phát hiện một chiếc xe máy mang BKS: 37P9-5069 phía sau là một xe kéo có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe kéo có 3 bao tải lớn, trong đó 2 bao tải có chứa 13 cá thể khỉ đông lạnh nặng 69kg; 01 bao tải còn lại có chứa một lồng sắt, bên trong có 03 cá thể khỉ còn sống với nhiều vết thương nhưng đã bị kiệt sức, có trọng lượng 24kg.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Tăng Văn Đức (SN 1970, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu). Đức khai, đang chở số lượng khỉ trên đi bán cho 1 người tên Sơn (huyện Yên Thành) với giá 160 nghìn đồng/kg với khỉ đông lạnh và 270 nghìn đồng/kg với khỉ sống.
Tuy nhiên, đang trên đường đi giao hàng, Đức đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Hiện tang vât và đối tượng Đức đang bị cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. (Sohanews 17/4) đầu trang(
Chi Cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, nắng nóng đã khiến gần 38.500ha rừng tràm U Minh Hạ bị khô hạn; trong đó, có hơn 30.000ha báo động cấp nguy hiểm.
Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh, trong số diện tích rừng tràm báo động cấp nguy hiểm hiện có khoảng 19.000ha chuyển sang cấp độ dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, tình trạng người dân lén lút vào rừng khai thác mật ong, săn bắt động vật hoang dã, chặt phá cây rừng vẫn thường xuyên diễn ra làm tăng nguy cơ cháy rừng. Nếu nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước phục vụ chữa cháy rừng.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho hơn 5.000 hộ dân cư ngụ trên lâm phần rừng tràm U Minh Hạ tích cực tham gia giữ rừng, phòng chống cháy rừng tràm mùa khô như không tự ý vào rừng lấy mật ong, săn bắt động vật hoang dã, chặt phá cây rừng trái phép; nghiêm cấm người dân đốt đồng, đốt rạ để ngăn chặn xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng trong mùa khô hanh.
Hiện nay, nguồn nước ở hầu hết các kênh, mương trong lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đã bị cạn kiệt, khiến nhiều cánh rừng khô héo nghiêm trọng. Nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao luôn đè nặng trên vai những người tham gia giữ rừng. Rút kinh nghiệm phòng, chống cháy trong nhiều mùa khô trước đây, Hạt kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai bố trí treo, gắn hàng trăm biển báo động các cấp độ cháy, cấm lửa, cấm người dân vào rừng đặt ở khắp các ngõ ra, vào rừng tràm. Đặc biệt là tổ chức nhiều buổi họp dân tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao hơn trách nhiệm phòng chống cháy rừng, ký cam kết thực hiện 3 không: không đốt đồng, không tự ý vào rừng khai thác ong, săn bắt động vật hoang dã và không chặt phá cây rừng trái phép.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, cử cán bộ trực canh lửa suốt ngày đêm. Nếu phát hiện xảy ra cháy rừng phải nhanh chóng điều động lực lượng dập tắt ngay đám cháy, không để xảy ra cháy lớn. Tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động triển khai thực hiện phương án "4 tại chỗ", bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chữa cháy rừng; trong đó, huy động gần 90 tổ máy bơm công suất lớn với khoảng 65.000m ống dẫn nước và hơn 80 chiếc xuồng thường xuyên tuần tra, kiểm tra bảo vệ an toàn cho rừng tràm U Minh Hạ trong mùa khô hanh năm nay. (Quân Đội Nhân Dân 17/4) đầu trang(
Liên quan đến việc một chú khỉ quý bị săn bắt về nuôi nhốt trái phéprồi vô tư rao bán ở gần Khu bảo tồn Tát Kẻ-Bản Bung, chiều 16/4, lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã vào nhà ông Đặng Tài Thanh ở thôn Pắc Hẩu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang kiểm tra, lập biên bản và tịch thu cá thể khỉ sau hơn một năm bị nhốt trong lồng sắt.
Trao đổi với phóng viên Vietnam+qua điện thoại, đại diện Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phán ánh, lực lượng kiểm lâm đã vào nhà ông Đặng Tài Thanh tổ chức kiểm tra, lập biên bản và mời chủ nuôi về đơn vị làm việc.
Cá thể khỉ bị nuôi nhốt, ngay sau đó cũng đã được giải cứu. "Trước mắt, cá thể khỉ này sẽ được chăm sóc, định giá để xử phạt hành chính đối với chủ nuôi, sau đó sẽ được thả về môi trường tự nhiên,” đại diện Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang nói.
Trước đó, như Vietnam+ đã thông tin, một chú khỉ quý được ông Đặng Tài Thanh ở thôn Pắc Hẩu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang săn bắt từ rừng về nuôi trái phép rồi vô tư rao bán với giá 3 triệu đồng ở gần Khu bảo tồn Tát Kẻ Bản Bung suốt hơn một năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa bị tịch thu, xử lý.
Theo lời trình của ông Đặng Tài Thanh, con khỉ này ông bẫy được ở một khu rừng cách Khu bảo tồn Tát Kẻ-Bản Bung khoảng gần 200m, sau đó đưa về nuôi nhốt trong lồng sắt từ đầu năm 2014 với mục đích thương mại.
Nhận thấy việc nuôi nhốt khỉ của ông Thanh là vi phạm pháp luật, sáng ngày 16/4, thông qua đường dây nóng về bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục và Thiên nhiên (ENV), một du khách đã thông báo sự việc tới cán bộ truyền thông của trung tâm này để có phương án giải cứu.
Trên cơ sở đó, sáng 16/4, nhân viên đường dây nóng miễn phí 1800 1522 (địa chỉ tiếp nhận thông báo các vi phạm) của Trung tâm Giáo dục và Thiên nhiên đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang để cung cấp thông tin và yêu cầu lực lượng kiểm lâm vào cuộc xửa lý vụ việc. (Vietnam+ 16/4) đầu trang(
Phá rừng rồi tung clip lên Facebook để chém gió?
Chiều 16-4, công an và kiểm lâm huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan đến việc Vũ Đình Lộc (24 tuổi, trú tại xã Uar, huyện Krông Pa) đã đăng tải một loạt hình ảnh và video clip phá rừng lên mạng Facebook.
Theo thông tin Tuổi Trẻ xác minh được, Lộc đã cùng một nhóm người vào rừng lấy gỗ rồi tự quay clip và tung lên mạng.
Sự việc bắt đầu từ tối 30-3, trên trang Facebook có hàng chục ngàn thành viên tại Gia Lai tham gia xuất hiện một loạt hình ảnh phá rừng được thành viên Vũ Đình Lộc đăng tải. Ngay lập tức loạt ảnh được chia sẻ kèm theo những lời bình luận bày tỏ sự bức xúc.
Từ loạt ảnh trên, các thành viên tìm đến Facebook cá nhân của Lộc và phát hiện nhiều bức ảnh phá rừng khác được Lộc đưa lên. Đáng chú ý, một clip có độ dài gần sáu phút quay lại hình ảnh một nhóm người mang theo cưa lốc, xe độ chế vào rừng đốn gỗ cũng được Lộc đưa lên.
Clip này ghi lại hàng chục chiếc xe chất lặc lè gỗ cẩm lai, giáng hương... tập trung tại một bìa rừng.
Trong khi nghỉ ngơi, một người đã cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh này kèm theo những đoạn “phỏng vấn”, nhóm người trong clip cười hớn hở làm dáng để quay phim. Người quay clip còn “phỏng vấn”: “Hôm nay đã đưa cho kiểm lâm bao nhiêu tiền mà chở gỗ như thế này?”. Người được “phỏng vấn” cười hớn hở: “Mỗi cục mười ngàn”. Người quay clip nhẩm tính: “Vậy là chỗ này (gỗ trên xe độ chế) là 3 triệu đồng. Được!”...
Dưới các video và hình ảnh đăng tải, Vũ Đình Lộc để lại số điện thoại và nói rằng ai có nhu cầu mua gỗ thì liên lạc với Lộc. Lộc cũng nói rằng nhiều lần cùng những người khác vào rừng lấy gỗ, để có thể khai thác được gỗ thì phải “làm luật” mỗi tuần 2 triệu đồng.
Chiều 16-4, ông Nguyễn Nhĩ - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai - cho biết ngay sau khi phát hiện clip lan truyền trên mạng, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đã cử đoàn công tác đến huyện Krông Pa kiểm tra, xác minh các thông tin có trong clip.
Ông Phan Nhật Toàn - trưởng Công an huyện Krông Pa - cho biết công an cũng đã mời Vũ Đình Lộc đến làm việc nhằm làm rõ các thông tin: ai là người đã quay clip, địa điểm quay, những người có mặt trong clip...
Ông Nhĩ nói: “Bây giờ các thông tin chưa rõ ràng. Chúng tôi đang cho xác minh, việc đăng thì cũng đã đăng rồi nên phải chờ coi clip đó có thật hay không thì mình mới có hướng xử lý”.
Ông Bùi Đức Việt, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Pa, cho biết địa điểm được quay trong clip là rừng thuộc lâm phần quản lý của huyện Krông Pa, nằm tại xã Chư Đrăng. Lực lượng kiểm lâm cũng đã đến nơi được cho là địa điểm phá rừng trong clip nhưng không phát hiện thấy gỗ, chỉ có các dấu vết đã cũ.
Tại cơ quan điều tra, Lộc nói rằng trước đó có mua được một chiếc điện thoại cũ, khi về sử dụng thì thấy có hình ảnh và clip phá rừng nên đăng tải lên Facebook cá nhân để “chém cho vui”.
“Vì sao điện thoại cũ, mới được Lộc mua về mà lại có hình Lộc đi phá rừng ở trong đó?”. Khi phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi này thì ông Việt bỡ ngỡ: “Ừ há, sao có ảnh của nó trong đó mà nó lại không khai nhận vậy ta?”.
Liên quan đến nội dung trong clip có chuyện nhóm người nói rằng đã “làm luật” để được vào rừng lấy gỗ, ông Việt trả lời rằng “nhóm người đó chỉ “chém” cho vui trong lúc say” chứ không thực tế.
Thế nhưng trả lời phóng viên Tuổi Trẻ khi được hỏi về clip phá rừng trên trang cá nhân của mình, Vũ Đình Lộc thừa nhận: “Clip đó do em quay, lâu lắm rồi. Em quay ở một cánh rừng khi đang cùng một số người đi lấy gỗ về làm lục bình. Rảnh quá nên lấy điện thoại ra quay phim, sau đó xem lại thấy vui nên post lên Facebook để chém gió”.
Về những người có mặt trong clip, Lộc nói là bạn bè đi lấy gỗ với mình, chỉ nhớ được các tên Quân, Hoạch, Linh, Cân...
Về việc Lộc khai với cơ quan điều tra rằng mình không phải là người quay clip mà lấy được những hình ảnh này từ chiếc điện thoại mua được, Lộc nói: “Khi công an mời lên làm việc, công an chưa có clip đó nên họ không biết có em ở trong đó”. (Tuổi Trẻ 17/4) đầu trang(
Bắt xe chở gỗ quý không nguồn gốc từ Campuchia
Sáng 16-4, Trung tá Nguyễn Văn Tài, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cho biết đang cùng với Hạt kiểm lâm huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phối hợp đo đạc số lượng và xác định khối lượng gỗ lậu vừa bắt giữ.
Trước đó, khoảng hơn 17g ngày 14-4, tại khu vực đường Sứ, xã An Nông huyện Tịnh Biên, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng phát hiện một chiếc xe tải chạy từ hướng Campuchia qua biên giới về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng đã chốt chặn và ra lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tắt máy bỏ trốn. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 69 khúc gỗ hộp có kich cỡ khác nhau. Số gỗ trên sau đó được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra.
Đến sáng nay, Hạt kiểm lâm và Đồn Biên phòng đã tiến hành đo đạc và xác định được số gỗ trên là gỗ Căm xe loại 2, với số lượng là 7,393m3, loại gỗ này có giá trị cao.
“Chúng tôi sẽ lập hội đồng thẩm định tài sản rồi mới đề xuất phương án xử lý như thế nào, đồng thời sẽ điều tra ai là chủ sở hữu của lô gỗ quý này” - ông Tài nói.
Theo ông Huỳnh Thái Mỹ, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Tịnh Biên, số gỗ này ngoài thị trường có giá dao động từ 25 đến 30 triệu đồng/m3. “Để có được số gỗ này cây phải có tuổi thọ trên 100 năm tuổi trở lên” - ông Mỹ nói. (Tuổi Trẻ 16/4) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Văn Bàn đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng.
Tại một số xã vùng trọng điểm, đơn vị đã thành lập điểm chốt để ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản như: Chốt Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ); chốt Ít Nộc (xã Làng Giàng) và chốt Đường Cùng (xã Liêm Phú).
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng Kiểm lâm và các ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 20 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó, phá rừng trái phép 3 vụ, khai thác trái phép 2 vụ, quản lý động vật hoang dã 1 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 8 vụ, mua bán, cất giữ lâm sản trái phép 6 vụ.
Tang vật, phương tiện tạm giữ tịch thu gồm 5,09 m3  gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, măng vầu hơn 5 tấn và 47,2 kg động vật hoang dã. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 470 triệu đồng.
Bên cạnh việc kiểm soát nguồn lâm sản, Hạt Kiểm lâm Văn Bàn cũng tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân không đốt, phá rừng trái phép để làm nương.(Báo Lào Cai 16/4) đầu trang(
Trong quá trình điều trị vết thương do bị chém, 1 con voi nhà đã bỏ ăn uống, ngậm chặt miệng rồi chết sau 2 ngày. Đây là con voi thứ 5 lâm nạn ở Đắk Lắk từ đầu năm 2015 đến nay
Ngày 16-4, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con voi có tên H'Lưn (38 tuổi), thuộc sự quản lý của ông Y Nhuân Hmók (SN 1946, ngụ xã EaWer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).
Thông tin ban đầu cho biết ngày 30-3, voi H'Lưn bị 1 đối tượng chém 1 nhát lớn vào đùi trái gây thương tích. Nhận được tin báo của gia đình, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã tiến hành chữa trị vết thương cho voi tại khu vực Trạm kiểm lâm số 1 (thuộc Vườn Quốc gia Yók Đôn).
Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của chú voi chuyển biến tốt nên trung tâm đã đưa về khu vực suối cạn tại thôn Nà Ven (xã EaWer) để thuận tiện cho việc chữa trị vết thương.
Tuy nhiên, đến ngày 13-4, voi có biểu hiện bỏ ăn uống, ngậm chặt miệng rồi chết vào tối 15-4. Để làm rõ nguyên nhân cái chết của voi H'Lưn, phóng viên đã liên hệ với nhiều lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk nhưng đều bị từ chối trả lời.
Như vậy, từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng cộng 4 con voi nhà và 1 con voi rừng chết. Điều đáng lo ngại là những con voi này đều chết ở độ tuổi còn khá trẻ và nguyên nhân không rõ ràng. (Đại Đoàn Kết 17/4; Người Lao Động + Công An Nhân Dân 16/4) đầu trang(
Thống kê toàn vùng Tây Nguyên, diện tích rừng hiện đã giảm gần 360 nghìn ha so với kết quả rà soát năm 2008.
Theo kiểm kê mới nhất, diện tích rừng ở 5 tỉnh Tây Nguyên đã bị suy giảm tới gần 360 nghìn ha so với kết quả rà soát năm 2008.
Con số chênh lệch này, một phần được cho là do sự thiếu chính xác của cách đo thủ công trước đây, một phần do nạn phá rừng lấy đất sản xuất của người dân, phần khác là do sự nóng vội trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các mục tiêu kinh tế. Giữ rừng, đang trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với các cả bộ ngành trung ương và các tỉnh Tây Nguyên.
Rừng phòng hộ Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, loang lổ những vệt xám trắng của rẫy sắn, rẫy ngô mới qua mùa thu hoạch.
Ông Y Tri Niê, ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, cho biết lý do bà con phá rừng phòng hộ làm rẫy, bất chấp sự ngăn cấm của ngành chức năng.
Theo ông Y Đhăm Ênuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc, rừng ở địa phương bị mất nhiều, một phần lớn là do nhu cầu đất sản xuất quá lớn, nhất là của bà con dân tộc thiểu số phía bắc di cư vào tỉnh, hiện chiếm tới 16% dân số.
Mặt khác, cơ chế chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp đã lạc hậu, khiến cả người bảo vệ rừng và người ở gần rừng đều không đảm bảo được cuộc sống.
Chính vì vậy mà chưa đầy 10 năm, diện tích rừng của Đắc Lắc đã giảm hơn 86 nghìn ha, độ che phủ rừng từ 51% giảm xuống chỉ còn 38%; gần 30 nghìn ha bị người dân lấn chiếm lấy đất sản xuất.
Ông Y Đhăm Ênuôl, cho biết: “Đắc Lắc không tuần nào tháng nào là không phát hiện việc xâm hại vào rừng. Rừng và đất rừng liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, vấn đề sinh kế, rồi sức ép về đất ở đất sản xuất, kể cả với người tại chỗ và dân di cư tự do. Và ngoài ra còn là cơ chế chính sách: người sống với rừng, tham gia quản lý bảo vệ rừng là chưa đủ sống với nghề này. Chúng tôi hiện có 15 công ty lâm nghiệp, chưa kể các ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng, nhiều tháng nhiều năm không có lương, anh em sống dở chết dở, cho nên công tác quản lý bảo vệ rừng rất là khó.”
Bên cạnh việc gia tăng nạn phá rừng làm rẫy và cơ chế, chính sách không theo kịp thực tế, ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông cho rằng, rừng bị mất trong thời gian dài còn do những tiêu cực trong lực lượng chức năng. Chủ rừng thì sợ kỷ luật nên không dám báo cáo thật về số diện tích rừng bị phá; đội ngũ cán bộ bảo vệ rừng thì suy thoái đạo đức.
Ông Luyện, nói: “Tôi nghĩ nguyên nhân thứ nhất cần phải xử lý đó là công tác tổ chức cán bộ. Những vụ phá rừng trước đây không xử lý được bởi vì cán bộ có nhận đất nhận rừng, có buôn bán đất đai, có chỉ đạo bật đèn xanh phá rừng để mua lại, đặc biệt là lạm dụng Nghị định 135 của Chính phủ, sang nhượng lung tung hết, do đó là không xử lý được, giao công an cũng bó tay.”
Thống kê toàn vùng Tây Nguyên, diện tích rừng hiện đã giảm gần 360 nghìn ha so với kết quả rà soát năm 2008. Những tỉnh để mất nhiều rừng là Gia Lai (135 nghìn ha), Đắc Lắc (86 nghìn ha), Kon Tum (73 nghìn ha). Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp, nguyên nhân chính làm suy giảm nhanh chóng diện tích và chất lượng rừng Tây Nguyên là việc nóng vội trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, kéo theo nạn phá rừng lấy đất canh tác, khai thác gỗ trái phép…
Ông Ngãi nhận định: “Do nôn nóng phát triển kinh tế xã hội địa phương, nên việc triển khai thực hiện các dự án chuyển đổi rừng, nhất là dự án chuyển đổi trồng cao su một cách ồ ạt không tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước, là nguyên nhân cơ bản làm giảm 128.500 ha rừng tự nhiên, chiếm tới 35,8% tổng diện tích rừng bị giảm.”
Chỉ trong 7 năm (từ 2006 đến 2013), toàn vùng Tây Nguyên có 700 dự án được cấp phép đầu tư với tổng diện tích rừng hơn 215 nghìn ha. Nhiều dự án triển khai không hiệu quả, dẫn đến tranh chấp đất đai, dân ồ ạt vào phá rừng giành phần sử dụng đất. Tình trạng này chỉ được đẩy lùi và từng bước ngăn chặn từ cuối năm 2011, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn phá rừng và chống người thi hành công vụ; đồng thời đình chỉ các dự án nông lâm nghiệp trên đất có rừng. Các tỉnh Tây Nguyên đã phải thu hồi một loạt dự án nông lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 10 nghìn ha, nhưng hậu quả mất rừng vẫn chưa dừng lại.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 tổ chức tại Đắc Lắc cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhấn mạnh, các bộ ngành cùng với các Tây Nguyên phải làm rõ từng nguyên nhân để có giải pháp đúng. Trong đó, cần tập trung nguồn lực để thực hiện đồng bộ từ cơ chế chính sách mới, nâng cao năng lực của chủ rừng, xử lý nghiêm những đối tượng đứng sau việc xâm hại rừng, tăng cường thông tin tuyên truyền pháp luật, nâng cao đời sống cho người dân ở những vùng khó khăn.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Đời sống của người dân ở khu vực có rừng là điều kiện hết sức quan trọng để chúng ta tổ chức tốt việc bảo vệ rừng. Đảng, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách, đặc biệt là cơ chế chính sách cho phát triển những vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, các chương trình xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới cũng đều tập trung vào khu vực này. Các giải pháp mà chúng ta cần phải làm nó rất đồng bộ, như vậy thì sẽ giảm áp lực đối với rừng”. (VOV 16/4) đầu trang(
Chưa bao giờ ở một xã nghèo vùng cao của Đà Nẵng lại diễn ra phiên tòa đặc biệt đến vậy. Khán phòng chật kín, các bị cáo nhận được sự xót xa, thương cảm của hầu hết những người dự khán.
Kỳ lạ hơn, tòa đã kết thúc bằng bản án nghiêm khắc, rất đúng người, đúng tội, nhưng lá đơn xin giảm án lại được tất cả dân làng Hòa Hải (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chuyền tay nhau ký vội.
Ba người vợ cùng đàn con nheo nhóc, ba nóc nhà nghèo xơ xác gánh lên vai "món nợ" hơn 1 tỷ đồng, tác hại do lỗi lầm của ba bị cáo gây ra để lại cho xã hội nhiều hệ lụy. Đó cũng chính là bài học cay đắng cho những ai còn có ý định "hủy hoại rừng" để làm "của riêng".
Vụ án "hủy hoại rừng" của ba bị cáo "nông phu"  Đặng Phước Dũng (39 tuổi), Nguyễn Thanh Minh (47 tuổi) và Hoàng Đình Toàn (50 tuổi, anh vợ Minh) cùng trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xảy ra vào tháng 6/2014. Đặng Phước Dũng trong một lần đi bứt mây tại Hố Chùi (thuộc rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã phát hiện đoạn rừng gần 4.200m² bị bỏ hoang.
Đang muốn tìm đất để trồng luống keo giống vừa mới ươm, tự dưng lại vớ được mảnh đất "màu mỡ", nên dù biết đất thuộc rừng cấm được bảo vệ, Dũng vẫn cố tình tự ý chặt và đốt thực bì. Dũng còn dự định 5 ngày nữa sẽ đem keo giống đến trồng, nhưng vì một mình lượng sức không kham nổi, Dũng bèn bôn bả chạy về làng thuê hai anh em nhà hàng xóm là Toàn và Minh cùng đốt rẫy, phát quang...
Đang lúc mẹ già ốm nặng cần tiền thuốc thang, đàn con lại nheo nhóc phải chạy gạo từng bữa, nên khi được Dũng thuê tiền công phát rẫy 170.000đ/ngày Toàn, Minh mừng quá không kịp nghĩ ngợi gì, cứ vậy vội vã theo Dũng lên Hố Chùi.
Sáng 21/6/2014, qua hai ngày quần quật thu gom, đốt lá, cả ba người Dũng, Minh, Toàn vẫn không để ý Đà Nẵng đang vào mùa hanh khô, đám thực bì mà Minh, Toàn, Dũng đốt gặp gió nồm thổi ngược cứ vậy bùng cháy lan. Ban đầu lửa mới chỉ quần đảo đoạn Hố Chùi, cả 3 người hò nhau ra sức dập lửa. Nhưng từ 1ha, rồi 5, 10, đến 50ha rừng cứ thế, thoáng chốc ngùn ngụt lửa. Cả ba nông phu chỉ còn kịp thoát thân ra khỏi bà hỏa, rồi băng bộ đến bật cả máu chân trở về làng hô hoán, kêu cứu.
Bấy giờ, cả làng Hòa Hải, cả xã Hòa Phú kẻng báo động đánh liên hồi, bà con trong làng, trong xã cùng dân quân tự vệ người có xô cầm xô, người vác cuốc, vác xẻng băng rừng chiến đấu với giặc lửa. 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC huyện Hòa Vang và TP Đà Nẵng cũng khẩn cấp được huy động đến bìa rừng tiếp nước, cứu hỏa… Thế nhưng, hàng trăm sức người nỗ lực trắng đêm cứu rừng cho mãi đến rạng sáng ngày 22/6 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Ngay sau khi lửa rừng bị dập tắt, hai anh em Toàn và Minh lấm lem, ám khói thất thểu dắt nhau về Công an xã Hòa Phú để nhận tội, còn Đặng Phước Dũng đã bỏ trốn đến 4 ngày sau mới ra đầu thú. 102 ha rừng đặc dụng, rừng trồng đã bị thiêu rụi, thiệt hại lên đến trên 1 tỷ đồng. Chỉ riêng ba nóc nhà nghèo quặn đắng nhiều nỗi lo, dân làng Hòa Hải không ai bảo ai nhiều tháng sau đó không một ai bén mảng lên khu rừng bởi đám cháy đã ám ảnh trong họ quá lớn…
Cả ba người đàn bà, hốc hác buồn lo, nước mắt ngắn dài cùng tha thiết, trải lòng trước tòa để xin giảm nhẹ tội cho chồng họ. Mặc dù Hội đồng xét xử (HĐXX) rất cảm thông cho hoàn cảnh quá khó khăn của các bị cáo, con đông, học lực chưa hết cấp 2, gia đình có công với cách mạng… Nhưng cách hiểu thiển cận và suy nghĩ quá giản đơn như vậy của họ làm sao có thể cứu lại hơn 100ha rừng bị chồng họ thiêu trụi. Cũng không thể nào nhẹ bớt được tội trạng "hủy hoại môi trường, hủy hoại rừng" trước pháp luậtvà dư luận kịch liệt lên án?
Mấy ngày sau phiên tòa, tôi tìm về làng Hòa Hải, ngôi làng lọt thỏm, nép mình cạnh triền núi thuộc khu bảo tồn Bà Nà - Núi Chúa. Làng có trên 100 nóc nhà, đã mất 92 hộ gia đình phụ thuộc mưu sinh bằng nghề làm rừng. Nhà thì ươm cây keo giống, thu nhập bấp bênh không đủ lo cho đám trẻ được đầy đủ sách vở đến trường.
Gia đình nọ mùa khô, cả nhà già trẻ, đều phải dắt díu nhau lên rừng phát rẫy thuê, chờ mưa đến lại bán mặt cho đá núi, bán lưng cho mưa lạnh, đôi tay bật máu để trồng từng vạt cây keo non. Nhà khác, đàn ông lên rừng lấy củi, đàn bà chăm trẻ, ươm keo giống, cuộc sống tuy vất vả nhưng yên bình cứ vậy trôi qua nếu như làng Hòa Hải không xảy ra vụ cháy rừng động trời hôm nào.
Giữa chang chang nắng gắt, chị Nguyễn Thị Trang (45 tuổi, trú thôn Hòa Hải, vợ của bị cáo Đặng Phước Dũng) vẫn lúi cúi lên đám keo giống, mồ hôi thấm đẫm thay nỗi lòng của chị. "Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ni không đủ để thế chấp ngân hàng, vay gần 400 triệu mà đền bù thiệt hại vụ chồng tui đốt rừng mô nhà báo à.Từ ngày anh Dũng bị bắt, tất cả mọi công việc nặng nhọc trong gia đình tui phải thay chồng gánh vác.
7 mẹ con bà cháu đều trông chờ vào ruộng cây keo giống ni, nhưng cố mấy cũng không thể nào đủ trang trải cuộc sống. Gia đình tui cả mấy thế hệ sống nhờ rừng, bây giờ khốn đốn, khó khăn cũng vì rừng". Dứt câu, chị Trang vén vạt áo lấm bùn đỏ quạnh lau nước mắt ngắn dài rồi tiếp: "Nhà tui khó khăn trăm bề, nhưng so với gia đình nhà Toàn và Minh vẫn còn có phần khá giả hơn"…
Quả thật, hai căn nhà liền kề của anh em Toàn và Minh chỉ "kiên cố" khi thoáng nhìn bên ngoài, còn hoàn toàn trống huơ trống hoác ở bên trong. Bà Hồ Thị Lài (70 tuổi, mẹ ruột của Minh và mẹ vợ của Toàn) khi nghe chúng tôi hỏi thăm về gia cảnh cứ vậy khóc từ ngoài ngõ vào tận trong nhà. Một người mẹ, chồng mất sớm, nay phải chứng kiến cảnh cả con trai lẫn con rể vướng vòng tù tội. Đàn cháu nội ngoại 9 đứa nay vắng cha thơ dại, nheo nhóc, mẹ chúng thì phải chạy ăn từng bữa, chật vật tiền thuốc men chữa bệnh phụng dưỡng mẹ già, thử hỏi làm sao lòng bà không quặn thắt đau.
Thấy mẹ già nẫu lòng, hai người vợ Phan Thị Lê Huệ (37 tuổi, vợ Minh) và Nguyễn Thị Kim Nhung (45 tuổi, vợ Toàn) đã khóc òa. Lúc ở nhà, Minh và Toàn ai thuê gì làm nấy, mùa khô nào may mắn, người thuê phát rẫy nhiều thì đủ tiền trang trải cả gia đình. Còn mùa mưa, ít việc đành bữa cháo, bữa rau cả nhà sống qua ngày. Gia đình bà cụ Lài thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã, đến cả căn nhà mà Lài đang ở cũng nhờ vào sự quan tâm của chính quyền địa phương hỗ trợ xây nên.
Riêng vợ chồng Nhung - Toàn sinh được 4 đứa con, thì cậu con trai cả bị di chứng của chất độc da cam, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải nằm một chỗ. Trước hoàn cảnh mẹ con bà cháu của cụ Lài như vậy, "một miếng khi đói bằng một gói khi no" bà con Hòa Hải tuy nghèo và điều kiện chẳng khá hơn là bao, nhưng không ai bảo ai, người góp ít tiền, ít gạo, người giúp mấy ngày công trồng rừng để hỗ trợ gia đình cụ Lài vượt qua giai đoạn khốn cùng này. Dân làng còn đồng lòng làm đơn gửi đến các cấp chính quyền và quý tòa, mong pháp luật khoan hồng giảm án cho anh em Toàn - Minh để họ sớm về với gia đình, chăm chỉ làm việc có tiền khắc phục hậu quả.
Như mọi lần được vợ đến trại tạm giam thăm, Minh trút lòng, trút dạ dặn dò vợ: "Sự cố vừa qua là bài học quá đau xót, sau này hết hạn tù, tui sẽ không bao giờ dám lên rừng, cũng tuyệt cấm anh em, con cháu lên rừng phát rẫy, đốt thực bì nữa. Ai thuê cũng không đi. Chỉ mong sớm được trở về để làm việc nuôi gia đình".
Cùng tâm trạng với hai gia đình hàng xóm, chị Nguyễn Thị Trang cho biết: "Anh Dũng ân hận lắm. Giá như ngày đó đừng ham việc phát thêm rừng, đốt thực bì làm rẫy thì giờ gia đình không phải lâm vào cảnh khốn khó như thế này. Giờ một mình tôi và mẹ già ở nhà cùng 4 đứa con nhỏ không biết xoay sở làm sao, mong pháp luật tha thứ và giảm án cho các anh ấy…", chị Trang nói.
Vụ phát rừng làm rẫy rồi vô tình gây cháy rừng dẫn tới hậu quả lớn này là bài học cho những người đã và đang có ý định làm điều tương tự. Hiện cả nước đang vào mùa khô, mùa cao điểm phòng cháy chữa cháy rừng. Hiểm họa cháy rừng, hiểm họa do ý thức của người dân mà trực tiếp là những nông phu đang hàng ngày bám chặt cuộc sống mưu sinh với rừng vẫn đang là mối lo ngại lớn cho xã hội. (Công Lý 17/4) đầu trang(
Rừng phòng hộ huyện Lâm Bình có vai trò quan trọng trong việc điều tiết, bảo vệ nguồn nước cho khu vực hồ thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Chiêm Hóa và các vùng hạ lưu. Do vậy công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng được Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình chú trọng, tạo nên những dấu ấn trong công tác bảo vệ rừng trong thời gian qua.
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình được thành lập năm 2012, quản lý, bảo vệ lên tới gần 40.000 ha trên địa bàn 8 xã: Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập, Phúc Yên, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang của huyện. Để quản lý, Ban quản lý chia thành 8 tiểu khu thuộc 8 xã, 1 trạm bảo vệ rừng khu lưu vực hồ thủy điện cùng 1 chốt bảo vệ rừng Song Long. Với diện tích quản lý rộng lớn, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt là khu vực lòng hồ thủy điện và tình trạng dân hồi cư tự do, cư trú bất hợp pháp, xâm lấn đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ trên khu vực lòng hồ vẫn xảy ra… là những khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý bảo vệ ở Lâm Bình.
Khắc phục những khó khăn trên, BQL rừng phòng hộ Lâm Bình đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân, người vi phạm nắm rõ hơn các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình chia sẻ: Để bảo vệ rừng hiệu quả, quan trọng là việc tìm mọi cách để giúp người dân phát triển kinh tế gắn với rừng để tăng thu, ổn định thu nhập từ rừng cho các hộ dân đặc biệt là các hộ dân sống ven rừng. Từ thực tế đó, năm 2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện xây dựng phương án hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ khu vực lòng hồ, kết hợp với phát triển kinh tế cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hợp đồng được thực hiện trên cơ sở quỹ đất rừng phòng hộ cần giao khoán của chủ rừng và nhu cầu của người dân trên tinh thần tự nguyện, có năng lực thực hiện hợp đồng... kết quả, đến nay trên địa bàn huyện đã có 40 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia nhận khoán với tổng diện tích trên 4.400 ha; khoán bảo vệ rừng phòng hộ tự nhiên gần khu dân cư cho 44 hộ với tổng diện tích bảo vệ là trên 7.000 ha.
Từ khi hợp đồng bảo vệ rừng được ký kết với người dân, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên khu vực hồ thủy điện Tuyên Quang đã có sự chuyển biến tích cực. Việc giao khoán bảo vệ rừng kết hợp với phát triển kinh tế đã nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, huy động được bà con nhân dân tại địa phương tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần tiết kiệm ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ rừng tại cơ sở. Thông qua việc thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng, tình trạng người dân làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép trên đất rừng phòng hộ đã giảm đáng kể. Nếu như trong năm 2013, các cơ quan chức năng của huyện còn phát hiện 34 vụ vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích rừng phòng hộ tại khu vực lòng hồ thì sau khi giao khoán cho đến nay chưa xảy ra vụ vi phạm lâm luật nào...
Cùng với công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ được giao, công tác trồng rừng phòng hộ tại Ban quản lý đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mỗi năm có hàng trăm ha rừng phòng hộ được trồng các loại cây như lát, mỡ, xoan... Trong năm 2015 Ban quản lý phấn đấu trồng mới 790 ha rừng, trong đó trồng 90 ha rừng phòng hộ để phủ xanh thêm cho những cánh rừng ở huyện vùng cao Lâm Bình. (Báo Tuyên Quang 17/4) đầu trang(
Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 2294/VP-XDGT về việc tăng cường quản lý cây xanh trên địa bàn TP.
Văn bản nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn số 140/CVCX-HCTC ngày 15/4/2015 của Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội báo cáo việc cạo, đẽo vỏ một số cây xà cừ trên tuyến phố Lê Duẩn, Kim Mã, Láng, Phạm Văn Đồng; đồng thời một số báo, trang thông tin điện tử cũng phản ánh hiện tượng này.
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền các biện pháp quản lý chặt chẽ cây xanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi xâm hại cây xanh.
Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng hàng loạt cây xà cừ trên nhiều tuyến phố bị cạo, đẽo vỏ, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, đe dọa sự phát triển của cây xanh.
Theo đó, có 9 cây xà cừ trên đường Lê Duẩn bị đẽo vỏ với kích thước khoảng 20x30 cm. Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hà Nội còn phát hiện 35 cây xà cừ bị cạo, đẽo vỏ trên một số tuyến phố nội đô.
Cụ thể, tuyến đường Lê Duẩn 9 cây xà cừ bị xâm hại; tại dải phân cách đường Láng, đoạn đối diện số nhà 1150 đến số nhà 1154, có 5 cây; tại dải phân cách phố Kim Mã có 18 cây; đường Phạm Văn Đồng có 3 cây.
Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an Hà Nội, các đơn vị thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan này cũng nhấn mạnh đề nghị truy tìm người có những hành vi xâm hại cây xanh nêu trên để xử lý.(VTC + Người Lao Động 17/4) đầu trang(
Trong những ngày qua, nắng nóng, làm toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh khô hạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy. Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng đã phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thái Nguyên hiện có trên 179.000 ha rừng, trong đó có trên 45.000 ha rừng phòng hộ; 36.000 ha rừng đặc dụng; rừng sản xuất. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, ngay từ đầu năm đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng đã có các phương án phòng cháy chữa cháy; thường xuyên luyện tập, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy nhằm đáp ứng những tình huống cháy rừng xảy ra; đội tăng cường cử cán bộ xuống địa bàn, đẩy mạnh tuần tra các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, nhất là những địa bàn giáp ranh.
Bên cạnh đó, Đội đã phối hợp với các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, chính quyền các địa phương có diện tích rừng lớn, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống cháy rừng. Cùng với việc làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, Đội tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, buôn bán, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép.
Trong qúy I năm 2015, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng đã xử lý 31 vụ vi phạm lâm luật, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 260 triệu đồng.(Đài PTTH Thái Nguyên 16/4) đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Nhiều công ty bán giống mắc ca lên tới vài trăm nghìn/cây là quá đắt so với giá thực tế của loại cây này.
Việc phát triển quá nhanh diện tích cây mắc ca, cũng như thiếu kiểm soát trong công tác quản lý giống khiến nhiều hộ dân mua phải giống kém chất lượng.
Theo ông Quách Đại Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, để có được sản phẩm mắc ca đồng đều, đạt chuẩn quốc tế, phải sử dụng giống đã được quốc tế nghiên cứu và đánh giá là giống có năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Tuy nhiên, do nhu cầu trồng mắc ca lớn, nên đang xuất hiện rất nhiều đơn vị bán mắt ghép giả cho bà con. Cây mắt ghép giả nhân rất nhỏ, có giá khoảng 30.000 đồng/mắt ghép, mắt ghép thật có giá 70.000 đồng/mắt ghép. Nhưng mắt ghép thật chỉ 3 năm là cho trái, trong khi mắt ghép giả 5-7 năm mới cho trái.
Do đó cơ quan quản lý phải kiểm soát chặt từ các vườn cây đầu dòng. Chỉ những vườn được phê duyệt mới được dùng để lấy hom, ghép và sử dụng để sản xuất cây giống.
Theo quy định của Bộ NN&PTNT, những cây đầu dòng không được cấp chứng chỉ, cây con không được chứng nhận, sẽ không được đưa vào sản xuất.
Những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt. Cá nhân bị phạt thấp nhất 10 triệu đồng. Đồng thời toàn bộ cây và giống chưa hợp lệ sẽ bị tiêu hủy. (Chính Phủ 16/4) đầu trang(
Chiều 16-4, tại trạm dừng nghỉ Km 22+900 thuộc xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phát động trồng 700.000 cây xanh trên ba tuyến cao tốc đang khai thác.
Ba tuyến cao tốc gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Long Thành - Dầu Giây. Ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc VEC cho hay, trong năm 2015, VEC sẽ triển khai trồng 700.000 cây xanh dọc trên 3 tuyến cao tốc này, vừa tạo cảnh quan, xanh sạch vừa kết hợp khai thác gỗ.
Đối với riêng dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245 km, trên quỹ đất dọc hai bên đường sẽ trồng khoảng 500.000 cây xanh. Hai dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và  Long Thành - Dầu Giây, sẽ trồng khoảng 200.000 cây. Như vậy, trên các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ trồng khoảng 700.000 cây xanh.
Ông Mai Tuấn Anh cho biết, kế hoạch trồng cây kết hợp khai thác gỗ này vừa đạt mục tiêu tạo cảnh quan cây xanh dọc tuyến, vừa tạo công ăn việc làm, thu nhập cho xã hội, VEC không phải bỏ vốn đầu tư.
Chủng loại cây, quy trình chăm sóc, khai thác sẽ được thực hiện theo hướng không ảnh hưởng đến tuổi thọ, an toàn khai thác trên tuyến.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước ngành giao thông vận tải (GTVT) và ngày môi trường thế giới 5-6. (An Ninh Thủ Đô 17/4) đầu trang(
15/4, ông Phan Huy Chương, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) buộc hạ tải 350 xe chở gỗ có dấu hiệu quá tải di chuyển từ Lào vào Việt Nam.
Trước đó, từ ngày 6 - 13/4, TTGT, CSGT Nghệ An đã phát hiện và xử lý 33 xe chở gỗ quá tải, trong đó có ba xe quá tải trên 100%, còn lại từ 10 - 30%. Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm hành chính (VPHC), lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã buộc các xe này phải tiến hành hạ tải tại chỗ mới được tiếp tục hành trình, dự kiến tổng tiền phạt đối với 33 xe vi phạm lên đến gần 500 triệu đồng.
Ông Chương cũng cho biết, hiện ở khu vực cửa khẩu Nậm Cắn đang có 23 xe gỗ nghi chở quá tải, không chấp hành việc kiểm tra tải trọng của hải quan cửa khẩu. Thậm chí, trong sáng 15/4, có hai xe gỗ lợi dụng lúc di chuyển đến bãi hạ tải đã bỏ lại hồ sơ rồi chạy trốn. TTGT đang cử lực lượng tiến hành truy tìm hai phương tiện này.
Về phía Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn, theo thống kê của lực lượng này, từ đầu tháng tư đến nay, đã có khoảng gần 400 lượt xe tải chở gỗ, chở hàng nông sản tới làm thủ tục thông quan, trong đó đa phần các xe đều có dấu hiệu chở quá tải. Để thực hiện việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại cửa khẩu, Cục Hải quan Nghệ An đã yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phải tiến hành cân kiểm tra tải trọng 100% các phương tiện, buộc các phương tiện chở hàng quá tải san tải, hạ tải về đúng tải trọng quy định mới được làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế trong một số ngày phương tiện dồn về với số lượng lớn, vẫn có tình trạng lọt xe quá tải đi vào nội địa.
Lý giải về vấn đề này, ông Chu Quang Luân, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An cho biết, do khu vực cửa khẩu Nậm Cắn chật hẹp, cùng với lượng xe đổ dồn về cửa khẩu những ngày giáp Tết truyền thống của Lào rất lớn, khiến cửa khẩu Nậm Cắn rơi vào tình trạng quá tải; phương tiện, hàng hóa bị dồn ứ cả hai chiều. Do vậy, phía hải quan đã cho phép các phương tiện chở gỗ quá tải được nộp hồ sơ, tạm đi vào nội địa tới bãi hạ tải cách cửa khẩu khoảng 4 km để thực hiện hạ tải.
Sau đó, hải quan cửa khẩu mới làm thủ tục, cấp giấy thông quan. Trong quá trình này, có một số phương tiện không chấp hành hạ tải, cố tình đi sâu vào nội địa khi chưa được cấp phép dẫn đến việc xuất hiện xe quá tải ở QL7, ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng các phương tiện này đã dồn tải sau khi được thông quan.
Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải từ Lào lọt qua cửa khẩu vào Việt Nam, Sở GTVT Nghệ An đã cử một tổ TTGT mang theo cân lưu động, tổ chức chốt kiểm tra tải trọng ngay tại Km 92 QL7 đoạn qua thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Tổ này sẽ được duy trì cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Cùng đó, Sở này đang xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Hải quan, Thanh tra Sở và CSGT tỉnh để ngăn chặn xe quá tải ngay tại cửa khẩu. (Giao Thông 16/4) đầu trang(
6 xe chở gỗ quá tải nấp dưới chân cầu vượt, chờ giờ thay ca của thanh tra giao thông để vượt trạm cân số 15 thuộc địa phận xã Diễn An, Diễn Châu (Nghệ An), đã bị Thanh tra Sở GTVT Nghệ An dùng máy cẩu cưỡng chế đưa về trạm cân.
Sáng 17.4, ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó chánh thanh tra, Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Lực lượng chức năng đang cố gắng để hoàn tất kiểm tra tải trọng đối với đoàn xe chở gỗ quá tải, nguyên do là các tài xế vẫn chống đối, không chịu hợp tác.
Khoảng 23h ngày 15.4, theo nguồn tin từ người dân, có 6 xe chở gỗ quá tải đang nấp dưới chân cầu vượt, đoạn giáp ranh giữa huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc, chờ giờ thay ca của thanh tra giao thông để vượt trạm cân số 15 thuộc địa phận xã Diễn An, Diễn Châu (Nghệ An).
Ngay lập tức tổ công tác của thanh tra Sở GTVT Nghệ An lên đường đến hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi thì các tài xế đã đóng cửa xe bỏ đi. Tổ công tác bắt buộc phải điều máy cẩu đến để cưỡng chế đưa các xe về trạm cân.
Theo lực lượng TTGT, đến chiều 16.4 mới chỉ kiểm tra tải trọng được chiếc xe tải BKS: 37C-134.47, kết quả cho thấy xe này chở gỗ vượt tải trọng gần 200%. Số xe còn lại vẫn chưa thể cân trọng tải do tài xế không hợp tác.
Được biết thời gian qua, tại địa bàn Nghệ An, lực lượng TTGT đã bắt được nhiều trường hợp chở gỗ quá tải, trốn tránh trạm cân để di chuyển về nơi tập kết. (Lao Động 17/4) đầu trang(
Xuất khẩu gỗ đang và sẽ phải đối mặt với rất nhiều rào cản từ thị trường EU. Trong bối cảnh đó, Hiệp định VPA/FLEGT được kỳ vọng không chỉ mở ra cơ hội lớn cho gỗ Việt vào EU, mà còn có thể loại bỏ gỗ lậu và những DN gỗ làm ăn không chân chính tại Việt Nam.
Theo Báo cáo “Tiến trình đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU” của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay, Việt Nam có hơn 3.500 DN hoạt động trong lĩnh vực gỗ. Trong đó, lượng gỗ, sản lượng gỗ xuất khẩu sang EU chiếm 20% trên tổng sản lượng gỗ xuất khẩu của Việt Nam.
Năm 2014, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 6,2 tỷ USD, tăng hơn 11% so với con số 5,4 tỷ USD năm 2013 và đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ nhiều nhất khu vực châu Á. Theo dự báo, kim ngạch xuất khẩu gỗ trong năm 2015 sẽ tăng trưởng khoảng 15%, tương đương với 7 tỷ USD.
“Thời gian qua, xuất khẩu gỗ đã đạt được những thành tựu đáng kể và có sự phát triển về “chất”, đặc biệt các DN nội địa đã gia tăng thị phần lên ngang bằng với các DN FDI”, ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TP .Hồ Chí Minh (HAWA) đánh giá.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, DN xuất khẩu ngành gỗ đang và sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là những “rào cản” từ các yêu cầu ngày càng khắt khe tại các thị trường lớn, trong đó có EU.
Bà Nguyễn Tường Vân, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo VPA/FLEGT (Tổng cục Lâm nghiệp) cho biết, theo các quy định Quản lý Nhà nước và Thương mại về rừng theo tiêu chuẩn châu Âu (FLEGT), sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU phải có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm, không được trộn lẫn các sản phẩm gỗ hợp pháp và gỗ chưa được xác minh.
“Thế nhưng, trên thực tế, hiện nay gỗ trong nước mới đáp ứng được khoảng 40-50% nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu, phần còn lại là nhập khẩu. Chính vì thế, DN gặp khó khăn trong việc xác định xem thị trường gỗ nhập khẩu có đáng tin cậy, có nguồn gốc gỗ hợp pháp không để ký hợp đồng nhập khẩu”, bà Vân nhấn mạnh.
Theo bà Vân, qua điều tra tình hình cho thấy, phần lớn DN chế biến gỗ nước ta hiện có quy mô vừa và nhỏ, việc thu mua gỗ của dân thường không lưu lại hồ sơ, giấy tờ mua bán không có hoặc có thì chỉ là giấy viết tay, không đầy đủ… Đây là một vấn đề lớn cần được giải quyết nhanh chóng trong thời gian tới.
Ngoài ra, theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2014, Việt Nam nhập 1,639 tỷ USD gỗ nguyên liệu. Rõ ràng, trong bối cảnh giá nhập khẩu gỗ tăng, chi phí vận chuyển tăng và quy định về nguồn gốc khi vào EU thì các DN chế biến gỗ trong nước khó cạnh tranh được với một số nước như Trung Quốc, Malaysia...
Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) thuộc Chương trình Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU dự kiến sẽ kết thúc đàm phán vào cuối năm 2015, kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho DN xuất khẩu gỗ Việt Nam vào thị trường EU.
“Mục đích lớn nhất của Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU là nhằm đạt được một thỏa thuận tạo điều kiện cho các DN chế biến gỗ Việt Nam mở rộng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường EU. Như vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng, sau khi Việt Nam ký VPA/FLEGT, xuất khẩu gỗ vào thị trường 28 nước EU sẽ thuận lợi hơn, kỳ vọng sản lượng gỗ xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng lên đáng kể”, bà Vân khẳng định.
Bà Vân cho biết, đến nay, thách thức lớn nhất trong quá trình đàm phán là hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) của nước ta là vừa phải đáp ứng được yêu cầu theo quy định quốc tế về truy xuất nguồn gốc gỗ, lại vừa không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho DN.
Chính vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan quản lý thì cần có sự vào cuộc của các DN. Đặc biệt, đã đến lúc bản thân các DN trong ngành phải chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp.
“DN cần phải có những hiểu biết nhất định về VPA và hiểu rằng, đây không chỉ là “visa” cho gỗ Việt vào thị trường EU, mà còn là cơ hội để loại bỏ hoàn toàn gỗ lậu và những DN làm ăn không chân chính tại Việt Nam”, bà Vân nhấn mạnh.(Thời Báo Tài Chính VN 16/4) đầu trang(
Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu đến phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, hiện sổ xanh lâm bạ của các hộ gia đình này vẫn chưa biết tung tích ở đâu sau khi nộp cho UBND xã.
Theo đó, vào ngày 15/4, làm việc với phóng viên, các hộ dân tại xã Quỳnh Châu có sổ xanh lâm bạ bị thu hồi nay “mất tích” cho biết: Đất rừng của các hộ dân được chính quyền địa phương cấp năm 1991 trong chương trình “giao đất giao rừng”.
Đến năm 1997, các hộ có diện tích đất lâm nghiệp tại xã Quỳnh Châu được chính quyền cấp sổ lâm bạ (sổ xanh – PV) chứng nhận quyền sở hữu số diện tích đất mà họ đang canh tác.
Đến năm 2003, UBND xã Quỳnh Châu thông báo thu hồi sổ xanh lâm bạ này để chuyển đổi sang sổ hồng lâm bạ theo quy định tại Luật đất đai sửa đổi. Để thực hiện tốt quy định của cấp chính quyền nên các hộ dân tại xã Quỳnh Châu có sổ xanh đã đem nộp cho UBND xã Quỳnh Châu.
“Khi đó UBND xã thông báo nộp lại sổ xanh lâm bạ để đổi sang sổ lâm bạ hồng theo quy định mới nên chúng tôi nộp lại thôi. Chứ thực chất người dân ở vùng quê chúng tôi cũng chẳng biết đổi theo quy định nào”, ông Lê Văn Sơn, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Châu cho biết.
Tuy nhiên, sau khi nộp lại sổ xanh cho chính quyền xã vẫn không thấy được cấp sổ mới như đã thông báo nên người dân lên hỏi thì nhiều gia đình mới tá hỏa vì sổ xanh của mình đã được UBND xã cho một cá nhân “mượn”.
Rồi nhiều lần người dân lên hỏi nhưng kết quả là sổ mới vẫn chưa được cấp. Trong khi đó cho đến hiện nay sổ lâm bạ của họ trước đó ở đâu thì vẫn chưa có câu trả lời.
“Đến giờ đã 12 năm gia đình tôi nộp lại sổ lâm bạ xanh để đổi sổ mới theo quy định mới mà UBND xã thông báo nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa được nhận sổ mới.
Sổ cũ thì xã lại đem cho một cá nhân mượn để làm dự án gì đó nay ở đâu xã nói cũng không biết luôn. May gia đình tôi vẫn còn giữ được vài cuốn sổ lâm bạ xanh photo trước khi đem mang nộp”, ông Lê Văn Sơn cho biết thêm.
Chung nỗi bức xúc ông Nguyễn Văn Tùng  - Xóm trưởng xóm 12, xã Quỳnh Châu cho biết: “Gia đình tôi cũng nộp lại sổ xanh lâm bạ cho UBND xã nhưng đến nay đã 12 năm vẫn không thấy cấp sổ mới cho chúng tôi như đã thông báo.
Xóm tôi có 124 hộ thì có đến hơn 90% có sổ xanh lâm bạ nhưng nay chỉ mới được khoảng 30 hộ được cấp sổ lâm bạ mới. Còn xã cho ai mượn để làm gì chúng tôi và nay đang ở đâu chúng tôi cũng không rõ nữa"
“Bố tôi được cấp diện tích lâm nghiệp trong sổ lâm bạ xanh diện tích là 6,5ha. Nhưng sổ xanh lâm bạ chúng tôi đã nộp cho UBND xã, chính quyền lại đưa cho một cá nhân mượn làm gì không rõ.
Nay gia đình chúng tôi cũng đã được cấp lại sổ lâm bạ mới nhưng diện tích chỉ còn hơn 1,9ha. Bây giờ chúng tôi muốn đòi hỏi lại số diện tích bị thâm hụt chỉ còn mấy quyển sổ xanh lâm bạ đã được photo trước đó còn sổ gốc ở đâu cũng không rõ nữa”, anh Nhữ Văn Thuận, trú tại xóm 2B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu bức xúc cho biết.
Để nắm rõ hơn sự việc trên ngày 15/4, phóng viên cũng đã làm việc với bà Lê Thị Hương Giang – Cán bộ địa chính xã Quỳnh Châu.
Tại cuộc làm việc bà Giang thừa nhận: “Đúng là năm 2003, UBND xã có thu hồi sổ xanh lâm bạ của người dân để cấp sổ mới theo quy định Luật Đất đai. Hiện toàn xã cũng đã cấp đổi được cho khoảng 200 hồ sơ của người dân.
Về việc UBND đưa sổ xanh lâm bạ của người dân sau khi thu hồi cho cá nhân là ông Nguyễn Công Hội (trú tại xóm 10A, xã Quỳnh Châu) mượn là có.
Nhưng cái đó là vì các hộ dân đã có giấy ủy quyền cho ông Hội rồi xã mới để ông Hội lấy lại. Hiện số sổ lâm bạ đó đã được công an thu giữ và bàn giao lại cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu”.
Tuy nhiên, làm việc với ông Đậu Đức Năm – Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu lại nhận được câu trả lời ngược lại.
Ông Năm cho biết: “Việc UBND xã Quỳnh Châu cho ông Hội mượn lại sổ xanh lâm bạ của người dân cũng đã cách đây ít năm. Hình như số sổ xanh được ông Hội mượn của người dân khoảng hơn 60 trường hợp.
Nhưng nay công an thu hồi được chưa thì tôi không chắc chắn lắm. Bởi cũng đã có một số sổ này đã được công an bàn giao nhưng nhân viên nắm giữ số sổ này đang nghỉ sinh chưa kịp bàn giao lại.
Tại huyện Quỳnh Lưu, việc một số cá nhân mượn sổ xanh lâm bạ của người dân để thế chấp không chỉ xảy ra mình tại xã Quỳnh Châu mà còn ở nhiều xã khác trên địa bàn huyện”.
Theo tiết lộ của ông Năm, việc một số cá nhân mượn sổ xanh lâm bạ của người dân dùng để thế chấp làm dự án còn xảy ra tại các xã khác của huyện Quỳnh Lưu như: Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Mỹ, xã Tân Sơn.
Một số xã khác của huyện Quỳnh Lưu cũ nay đã được sáp nhập vào Thị xã Hoàng Mai gồm: Xã Quỳnh Trang, xã Quỳnh Vinh, xã Quỳnh Lập…
“Một số sổ xanh lâm bạ của người dân bị các cá nhân mượn đã được cơ quan công an thu hồi về bàn giao cho địa phương. Số khác đã được gửi danh sách về cho địa phương để xác định thực trạng có đúng của địa phương hay không.
Còn nay có bao nhiêu sổ xanh lâm bạ của người dân được cá nhân mượn để thế chấp làm dự án thì chúng tôi cũng không nắm rõ.
Đúng là chúng tôi đang thực hiện chuyển đổi sổ xanh lâm bạ sang sổ hồng lâm bạ cho người dân theo đúng quy định tại Luật Đất đai mới năm 2003.
Nhưng do điều kiện địa phương, đến tận năm 2005 trở về đây chúng tôi mới thực hiện thu hồi sổ xanh lâm bạ trước đó của người dân để tiến hành chuyển đổi.
Còn vì sao xã Quỳnh Châu lại thu của người dân từ năm 2003, chúng tôi cũng không rõ. Khi đó chúng tôi chưa thông báo cho các địa phương thu hồi sổ xanh lâm bạ của người dân.
Có lẽ UBND xã Quỳnh Châu nắm bắt được sớm việc chuyển đổi này nên đã tiến hành thông báo thu hồi trước”, ông Đậu Đức Năm cho biết thêm. (Giáo Dục VN 17/4) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Các nhà quản lý vườn thú tại Cleveland đang xem xét kiến nghị trách nhiệm đối với bố mẹ cậu bé 2 tuổi bị ngã vào chuồng báo trong cuộc triển lãm báo gấm.
Một cậu bé bị chấn thương chân sau khi bị rơi từ độ cao từ 3 – 3,5m vào bên trong khu trưng bày báo đốm tại vườn thú Metropart của Cleveland vào chiều ngày 11.4.
“Một số nhân chứng đã nhìn thấy cậu bé bị đung đưa trên hàng rào", tiến sĩ Christopher Kuhar, giám đốc điều hành của vườn thú nói với CNN .
Cha mẹ cậu bé đã rất nhanh đi vào bên trong triển lãm ngay sau khi con họ bị ngã, và thật may là những con báo đã không tấn công đứa trẻ hoặc bố mẹ cậu.
Sở Cứu hỏa Cleveland cho biết sự việc xảy ra khi một bà mẹ đang bế hai đứa trẻ thì một đứa hai tuổi bị ngã vào bên trong nhưng cậu bé đã được đưa ra ngoài trước khi đội cứu hỏa đến.
Đơn vị quản lý công viên, sân golf, vườn thú thành phố Cleveland Metroparks  đã cáo buộc bố mẹ cậu bé tội gây nguy hiểm cho trẻ em.
Tên tuổi cậu bé và cha mẹ cậu không được tiết lộ. Cậu bé đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để kiểm tra tuy nhiên cậu vẫn ổn định.
Loài báo đốm của vườn thú đang được triển lãm ngoài trời cùng với các loài linh trưởng, mèo và những công trình dưới nước. Website của vườn thú cho biết loại báo này được cho ăn theo một chế độ của loài răng nanh cùng với xương và thịt ngựa, thịt gà và thỏ.
Loài báo gốm được xem là động vật nhanh nhất nhất thế giới và được nhận dạng bởi các chấm đen tròn trên lông của chúng. Không giống như những con mèo, móng vuốt loài báo luôn chĩa ra ngoài và không co lại hoàn toàn. (Lao Động 16/4) đầu trang(
Con tê giác trắng miền bắc giống đực cuối cùng của thế giới – đã được ngành chức năng loại bỏ sừng để đảm bảo an toàn cho nó – hiện đang được bảo vệ bởi lực lượng vũ trang Kenya 24/24. Đây là nỗ lực nhằm cứu lấy giống tê giác quý hiếm này.
Con tê giác trắng đực này tên Sudan, được bảo vệ cả ngày lẫn đêm bởi một nhóm kiểm lâm. Các chiến sĩ bất chấp đánh đổi cả tính mạng để ngăn những tên săn trộm tấn công con tê giác trong bối cảnh giá ngà voi đang tăng mạnh.
Các nhà chức trách giải thích: “Sừng của nó bị cắt đi để đề phòng mấy tên săn trộm. Nếu nó không có sừng, họ sẽ không còn hứng thứ với nó.”
Dù con tê giác này không có sừng, nhưng đội kiểm lâm vẫn rất lo lắng cho con tê giác đực đang được chăm sóc tại khu bảo tồn Ol Pojeta, Kenya này.
Con tê giác 43 tuổi – dự tính có thể sống đến 50 tuổi – là cơ hội cuối cùng để duy trì nòi giống tê giác trắng miền bắc.
Sudan được chuyển đến cùng với hai con tê giác trắng giống cái từ một sở thú ở Cộng hòa Séc hồi tháng 09-2009.
Khu bảo tồn này chuyên chăm sóc tê giác và đã từng thành công trong việc nhân giống loài tê giác đen.
Những nhà chức trách hi vọng những con tê giác trắng có thể sinh con, nhưng mọi nỗ lực cho đến nay đều không thành công. Vào tháng 10-2014, Suni – con tê giác trắng đực thứ hai còn lại trên thế giới, cũng sống ở Ol Pojeta đã chết.
Chỉ còn lại năm con tê giác trắng miền bắc trên thế giới, và ba trong số đó đang ở Kenya và đối diện nguy hiểm.
Simor Irungu, thành viên đội bảo vệ con tê giác Sudan cho biết “do nhu cầu về sừng tê giác với ngà voi tăng lên, chúng tôi phải đối mặt với nhiều tên tìm mọi cách để săn trộm. Vậy nên chúng tôi phải quản lý thật nghiêm những con tê giác còn lại.”
Đây là một kết thúc không mấy có hậu đối với loài tê giác trắng miền Bắc khi hình ảnh chúng lang thang xuyên Châu Phi, từ miền Nam Chad, qua Congo rồi lên Sudan đến nay đã không còn nữa.
Chỉ hơn 50 năm trước, loài này có đến 2.000 con. Nhưng đến năm 1984 thì chỉ còn 15 con, theo công bố của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF).
Rất may là các nhà bảo tồn đã cứu chúng khỏi bờ vực tuyệt chủng khi nhân giống thành công, tăng lượng tê giác trắng lên đến 30 con chỉ sau một thập kỷ. Nhưng niềm vui xuất hiện chưa lâu thì bọn săn trộm xuất hiện và toàn bộ công viên đều bị dọn sạch. Con tê giác trắng miền bắc cuối cùng được tìm thấy năm 2006.
Chúng bị đe dọa tuyệt chủng vì nhu cầu phần lớn đến từ phương Đông vì tin rằng sừng tê giác sẽ chữa được bệnh ung thư.
Giá ngà voi đã tăng từ khoảng 5 triệu đồng đến 17 triệu đồng một kg thập niên 1990. Ngày nay, con số đó là 1,3 tỷ đến 1,5 tỷ đồng mỗi kg, theo báo cáo của Quỹ quốc tế về quyền lợi động vật.
Tuy nhiên, việc giữ an toàn cho những con tê giác hiện đang tốn khá nhiều chi phí, khoảng 2.4 tỷ đồng một đội 40 người trong 6 tháng. Tiền được trả lấy từ nguồn thu du lịch, nhưng gần đây, Kenya nằm trong vùng du khách lo sợ Ebola, vì thế lượng khách sụt giảm hẳn.
Một nguồn tin cho hay “Đội bảo vệ được đào tạo kỹ năng, trang bị vũ khí tân tiến nhất, định vị GPS, chó nghiệp vụ hỗ trợ,… Nhưng ngân quỹ dùng cho việc này đang là một thách thức lớn.”
Mỗi đồng đóng góp sẽ giúp bảo vệ đội kiểm lâm, cứu lấy tê giác, cho chúng ta và cả thế hệ mai sau. (Pháp Luật TPHCM 16/4)đầu trang( ./.
Biên tập: Nguyễn Mai