|
Ngày 11 tháng 05 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BẢO VỆ RỪNG
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã vận động được hơn 500 hộ ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khi đốt rẫy.
Trong đó, huyện Khánh Sơn có 245 hộ, huyện Vạn Ninh 200 hộ, thị xã Ninh Hòa 56 hộ.
Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm các địa phương còn tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng đến người dân bằng nhiều hình thức như: tổ chức 7 hội nghị chuyên đề về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ rừng đến hơn 1.600 lượt người.
Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền khác như: qua hệ thống loa truyền thanh xã, tuyên truyền lưu động, phát hành tờ rơi… cũng đã được các địa phương triển khai. (Báo Khánh Hoà 10/5)đầu trang(
Thời gian qua, công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được các cấp, ngành quan tâm, tổ chức triển khai tích cực. Nhờ vậy, nhiều vụ cháy rừng đã được phát hiện sớm và chữa cháy kịp thời nên đã hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, diễn biến của thời tiết rất phức tạp, nắng nóng, khô hạn đến sớm, mực nước các lòng hồ xuống thấp nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn cao. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2015.
Tính đến nay, diện tích rừng toàn tỉnh có 241.105 ha, trong đó rừng tự nhiên 141.456 ha, diện tích rừng trồng 99.649 ha. Trước tình hình hạn hán diễn ra sớm trong năm nay, công tác PCCCR được Chi cục Kiểm lâm đặt lên hàng đầu với mục đích giảm thiệt hại, giảm các vụ cháy. Ngay từ đầu năm 2015, Chi cục đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05 ngày 20/3/2015 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và PCCCR.
Trong đó nêu rõ, Sở Nông nghiệp &PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với dân quân tự vệ, công an xã, phường, thị trấn trong công tác bảo vệ rừng. Tổ chức tốt các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt, chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo thực hiện phương châm “4 tại chỗ” hiệu quả, thiết thực. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra các vùng trọng điểm về cháy rừng, phá rừng, nhất là các vùng giáp ranh.
Nắm chắc tình hình rừng từng vùng để có biện pháp cụ thể chữa cháy rừng. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ rừng và PCCCR cho lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh bảo cháy rừng để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng để huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng trong thiết kế trồng rừng phải xây dựng công trình phòng cháy. Tăng cường xử lý thực bì để đảm bảo an toàn PCCCR cho cây trồng. Tăng cường tuyên truyền để người dân hạn chế đốt thực bì trong điều kiện nắng to.
Đồng chí Khổng Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Chi cục đã chỉ đạo các đội chuyên trách chữa cháy rừng phải bảo dưỡng, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để sẵn sàng chữa cháy. Các phòng chuyên môn tập trung huấn luyện cho các lực lượng tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng (Công ty Lâm nghiệp, BQL rừng phòng hộ...) và lực lượng tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng bán chuyên trách (lực lượng bảo vệ rừng của xã, thôn). Tổ chức kiểm tra phương án PCCCR và phương án diễn tập PCCCR, tiến hành kiểm tra hàng tháng tại các chủ rừng, các địa phương cấp huyện để đôn đốc tăng cường công tác PCCCR.
Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCCCR, nguy cơ thiệt hại khi cháy rừng xảy ra. Tham mưu cho chính quyền cấp huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình PCCCR năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, kiện toàn BCH bảo vệ rừng cấp huyện. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã tổ chức xây dựng phương án PCCCR, thành lập các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, mua sắm thiết bị PCCCR.
Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 383 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR tại chỗ với 3.321 người tham gia. Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho các địa phương tổ chức hội nghị các chủ rừng, yêu cầu xây dựng lực lượng tổ đội quần chúng bảo vệ rừng để canh gác, tuần tra, kịp thời dập tắt lửa khi phát hiện cháy rừng.
Xây dựng 3 phương án PCCCR cụ thể gồm: Cháy nhỏ, tức là cháy được phát hiện kịp thời vào thời điểm cháy, cháy ở địa bàn loài cây khó cháy, đất bằng phẳng, gần khu vực dân cư, gió nhỏ... thì giao cho cấp xã, chủ rừng chủ động chữa cháy. Đối với cháy vừa, tức là cháy rừng ở địa hình có phức tạp, xa khu dân cư, nắng và gió không lớn, cấp huyện sẽ điều hành chữa cháy. Với cháy rừng lớn, tức là diện tích cháy phát hiện muộn, nắng lớn, gió to, nơi khó tiếp cận đám cháy thì cấp tỉnh sẽ vào cuộc tham gia chữa cháy rừng.
Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã tham mưu các cấp chính quyền và chủ rừng tiến hành tu sửa, mua sắm các công trình bảo vệ rừng như đường ranh cản lửa, chòi canh, các biển bảng hướng dẫn về PCCCR, mua sắm thêm các thiết bị để phục vụ công tác PCCCR như máy thổi gió, máy cưa xăng, rựa. Đồng thời chỉ đạo, xác định vùng trọng điểm, địa bàn trọng tâm để thực hiện thường xuyên việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc PCCCR. Với phương châm “4 tại chỗ’, nguyên tắc phòng là chính, khi cháy rừng xảy ra thực hiện chữa cháy kịp thời, hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã và đang chủ động triển khai các phương án PCCCR nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. (Báo Quảng Trị 11/5)đầu trang(
Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài, do vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra.
Chính quyền địa phương, các ngành, chủ rừng, cộng đồng dân cư trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc canh tác nương rẫy, xử lý thực bì trong quá trình trồng và khai thác rừng của người dân, hướng dẫn người dân phát dọn và xử lý thực bì đúng quy trình kỹ thuật.
Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo các Ban quản lý rừng thực hiện các biện pháp PCCCR trên diện tích rừng do đơn vị quản lý; bố trí lực lượng thường trực 24/24h trong những ngày khô hanh và chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn bám sát các vùng trọng điểm để phát hiện sớm điểm cháy và tham mưu cho chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ để xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.
Lực lượng Công an tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp trong việc sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. (ANTV 11/5)đầu trang(
UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh đầu tư xây dựng khẩn cấp chòi canh lửa trên khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong lâm phận được giao quản lý, với quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả cao nhất.
Theo đó, BQL khảo sát, lập hồ sơ thủ tục và triển khai thực hiện phục vụ tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (Đại Đoàn Kết 11/5)đầu trang(
Như đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày 07/05, tại khu du lịch sinh thái Bản Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk phát hiện xác một chú voi chết ngay trên đồi Tâm linh. Đây là cá thể voi nhà thứ 5 bị chết tính từ đầu năm lại nay, một con số cực kỳ đáng báo động....
Chú voi xấu số có tên là Nang Liêng, 43 tuổi, nặng khoảng 3 tấn là chú voi chuyên được phục vụ cho lễ hội ở xã Krông Na. Theo lời của chủ nhân chú voi là anh Y Tim R’Ya (SN 1974) thì Nang Liêng do tuổi đã già yếu và đã có dấu hiệu xuống sức mấy tháng nay. Đây là lần thứ 3, Nang Liêng bị ngã quỵ. Lần thứ nhất và lần thứ hai, khi chú voi bị ngã quỵ, anh Y Tim R’Ya đã thuê máy cẩu cùng với bác sĩ thú y đã cứu chữa thành công. Lần thứ 3, chú voi đã không thể đứng dậy được nữa.
Anh Y Tim R’Ya cho biết thêm: “Như thường ngày, sau khi phục vụ cho khu lễ hội tôi đưa voi lên khu sinh thái Bản Đôn để voi tự đi ăn. Đến sáng ngày 7/5, voi có dấu hiệu bị đột quỵ không đứng dậy được. Các bác sĩ thú y của Trung tâm bảo tồn voi đã chuyền 30 chai nước, nhưng nó vẫn không đứng dậy được. Nó tắt thở lúc 11 giờ trưa ngày hôm qua”.
Như vậy voi Nang Liêng chết, guyên nhân ban đầu được xác định, do đã quá già và đã có dấu hiệu kiệt sức từ trước đó. anh Trần Văn Xuân (SN 1980), trú tại xã Krông Na cho rằng. “Voi thông thường có thể ăn rất nhiều thức ăn. Lượng thức ăn hiện nay không đáp ứng được do hạn hán kéo dài, cỏ chết, không mọc được. Cùng với sự chủ quan, thiếu quan tâm của chủ nhân đã khiến voi kiệt sức và chết”.
Còn người dân sống ở buôn Ea Ma cho biết, thời gian này là mùa hạn hán, nguồn thức ăn cho voi khan hiếm, chủ nhân voi đã thiếu quan tâm dẫn đến voi kiệt sức rồi chết đi.
Trao đổi với PV, ông Bun Koong Lào ( Trưởng công an xã Krông Na) cho biết: “ Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, con voi này do già yếu, bỏ ăn khá lâu mà mùa này mưa khan hiếm nên cỏ bị khô nguồn thức ăn không đủ cho voi ăn. Chú voi này có hiện tượng mệt, nằm liệt không dậy ăn nổi. Voi này của Trung tâm du lịch sinh thái Bản Đôn, khi chú voi này bị ngã quỵ Trung tâm bảo tồn voi có xuống chăm sóc nhưng do con voi này quá già, quá yếu đi mà theo phong tục tập quán ở đây thì khi voi ngã quỵ xuống thì lúc đó nó sẽ chết vì khi đó là voi đã bị kiệt sức",
Ông Bun Koong Lào cho biết thêm: Năm nay số lượng voi chết nhiều hơn mọi năm một phần vì voi tuổi càng ngày càng già một phần vì cho ăn không đảm bảo, cho ăn ít trong khi đó phải phục vụ khách du lịch nhiều, khi nài voi thì lại thiếu cỏ. Ngày xưa, mọi người chăm voi khá tốt cho voi ăn đầy đủ, khi nào cũng có vườn chuối để nuôi voi, còn bây giờ người dân ở đây chỉ khai thác sức voi chứ chăm sóc vẫn đang còn hạn chế.
Riêng Nang Liêng, đã bị ốm từ rất lâu rồi. Tôi nhận được tin từ người phụ trách mảng sinh thái của Trung tâm du lịch sinh thái là nó đã bỏ ăn từ 2-3 ngày nay rồi, khi nguồn cỏ không đủ cung ứng bên đó có mua thức ăn về nhưng nó cũng không chịu ăn nên vì thế mà Nang Liêng đã bị ngã quỵ và chết, ông Bun Koong Lào than thở. (Tầm Nhìn 9/5)đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa lập biên bản đối tượng vận chuyển trái phép gần 2,2 m³ gỗ xoan đào.
Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phát hiện ô tô khách BKS 92B-00124 chạy tuyến Nam Giang - Đại Lộc do Nguyễn Văn Thọ (36 tuổi, quê xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) điều khiển chở trên xe số nhiều phách gỗ xẻ xoan đào.
Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của gỗ số gỗ này.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện vận chuyển để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hơn 4 tháng qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 310 vụ vi phạm lâm luật, trong đó khởi tố 5 vụ án hình sự, tịch thu hơn 145 m³ gỗ tròn; gần 280 m³ gỗ xẻ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. (VOV 8/5)đầu trang(
Một người dân tại Khánh Hòa vừa tình cờ phát hiện một nhúm hoa được nhận định là hoa Ưu Đàm với màu trắng tinh khiết.
Vào lúc 16h ngày 09/5, chồng chị Hoa là anh M.Hải (trú tại tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã leo lên nóc nhà để điều chỉnh lại ăng ten chảo của truyền hình vệ tinh do tín hiệu yếu.
Khi đang điều chỉnh ăng ten thì anh Hải tình cờ phát hiện thấy phía sau tấm chảo có một nhúm "hoa lạ" và thông báo cho cả gia đình biết.
Do đã nhìn thấy loài hoa này một số lần trên báo đài nên chị Hoa cũng rất bất ngờ khi nhận ra đó là loài hoa Ưu Đàm.
Gia đình chị đã rất vui vì loài hoa này tượng trưng cho sự may mắn, điềm tốt lành. (Sohanews 10/5)đầu trang(
Như đã thông tin trong bài viết “Tan hoang rừng giống A Sờ”, ngày 7-5, UBND H. Đông Giang đã có văn bản yêu cầu BQL rừng phòng hộ A Vương, Trưởng CAH, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Đông Giang, Chủ tịch UBND xã Mà Cooih khẩn trương kiểm tra và báo cáo cho UBND huyện trước ngày 15-5-2015.
Cụ thể, yêu cầu Giám đốc BQL rừng phòng hộ A Vương xác nhận có hay không tình trạng phá rừng tại rừng giống A Sờ và báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong lâm phận được giao; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vấn đề này; giải trình rõ nguyên nhân vì sao lâm tặc hoành hành tại khu vực rừng giống BQL rừng phòng hộ A Vương biết nhưng không thể ngăn chặn mà không báo cáo UBND huyện và các cơ quan khác hỗ trợ.
Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiểm tra hiện trạng rừng bị phá để xác định khối lượng, số lượng, diện tích và mức độ vi phạm hiện tại, nếu đủ điều kiện cấu thành tội phạm thì củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, chuyển cơ quan chức năng điều tra theo quy định. Trường hợp chưa đủ yếu tố để khởi tố vụ án thì tham mưu đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật...(Công An Đà Nẵng 9/5)đầu trang(
Trên đường đi khi đến trước cổng chào thôn Nước Lang (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), PV giật mình bởi tiếng gầm rú tăng tốc của xe Win độ chở gỗ lậu chạy nhanh trong đêm.
Mặc dù với trang thiết bị ghi hình hiện đại nhưng PV vẫn không kịp ghi hình, đuổi theo đến đối diện km 4/1360, bất ngờ chiếc xe chở gỗ này tấp vào nhà dân bên đường.
Lân la dò hỏi những người xung quanh, họ cho biết, ngôi nhà này cũng là tụ điểm tập kết gỗ lậu. Để kiểm chứng lời của những hộ dân nơi đây, PV vờ vào xin nước uống, sau đó ghi lại được hình ảnh những khúc gỗ sến được lâm tặc chở về, cất giấu cạnh nhà vệ sinh bên hông nhà.
Rời khỏi ngôi nhà tại km 4/1360, PV đến nhà ông S., một đầu lậu gỗ có tiếng ở địa phương.
Tại đây, có năm chiếc xe Win độ đang chở gỗ lậu từ trên núi đổ về phía sau hè nhà ông S. Trước nhà có hai "chim lợn" mặc áo đen, đi đi lại lại trông rất hung tợn.
Sau khi PV đã ẩn vào một nơi có thể dễ dàng quan sát mọi hoạt động, "chim lợn" nhấc máy điện thoại cho đồng bọn từ trên núi chuyển gỗ xuống quốc lộ. Chúng không ngờ tại đây, cũng có "chim lợn" đang nằm mật phục ở trong núi. Lâm tặc không thể ngờ chúng đã “lọt” vào ống kính ghi hình của PV.
Gần 7h30, có một nhóm lâm tặc đang hì hục chuyển gỗ từ rừng tại xã Phước Thành ra tập kết tại quốc lộ km5/1362 đường Hồ Chí Minh. Khi gỗ được chuyển hết xuống đường, bọn chúng nhanh chóng dùng cưa đơn để cắt xẻ cho phù hợp với yêu cầu của chủ gỗ.
Cắt xẻ xong, lâm tặc dùng điện thoại di động “điều” một chiếc xe máy BKS 92F4 – 0261 tới chở đi. Khi bọn chúng vừa vận chuyển chuyến hàng đầu tiên, PV quan sát thấy đây là một khúc gỗ Kiền Kiền có chiều dài khoảng 2,4m ngang 25cm đi về hướng Đà Nẵng. Chưa đầy 5 phút sau, hai người vận chuyển gỗ quay lại, PV vào vai người đi soi nhái đang đi bắt nhái bên cạnh nơi tập kết gỗ của lâm tặc.
Do thấy PV ăn mặc xuềnh xoàng, bọn chúng chủ quan nghĩ PV là người dân địa phương đi bắt nhái nên tha hồ trò chuyện. Họ còn nhờ PV khiêng gỗ lên xe. Trong cuộc trò chuyện với nhóm lâm tặc, PV biết được những người này từ xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) lên đây làm thuê cho chủ gỗ.
PV hỏi tại sao không gọi xe đến chở luôn cho tiện mà phải chuyển xe máy, một người trong nhóm bảo, lúc chiều có “động” (nghi ngờ có sự xuất hiện của cơ quan chức năng), nên xe không đến mà phải dùng xe máy tăng bo xuống một đoạn. Sau năm lần tăng bo, chuyến cuối cùng còn lại năm khúc gỗ, họ bỏ hết lên xe máy chở về.
Đang bám theo nhóm lâm tặc rời khỏi địa bàn huyện Phước Sơn di chuyển sang huyện Nam Giang, PV nhận được điện thoại từ một "chim lợn" trong đoàn là ở một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (ngụ thị trấn Khâm Đức, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) có một số gỗ lậu được tập kết về đây. Chúng tôi liền cho xe quay đầu tiến về thị trấn Khâm Đức trong màn đêm đầy sương mù bao phủ. Địa điểm giấu gỗ cũng là một quán ăn, PV vào quán ăn sau đó xin đi vệ sinh.
Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, PV đột nhập vào nơi cất giấu gỗ để ghi hình. Ở đây có trên 20 khúc gỗ lớn nhỏ, được cất giấu cạnh nhà vệ sinh; trong đó, có một bao tải gỗ mới chuyển về còn bỏ trong bao. Điều khó hiểu là lâm tặc đem gỗ về ngay trung tâm thị trấn cất giấu mà không bị phát hiện, dù chỉ cách Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn chưa đầy 500m.
Điều khó hiểu của PV là lâm tặc ngang nhiên tập kết vận chuyển gỗ lậu trong đêm từ xã Phước Chánh về đến xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc), phải qua ít nhất hai trạm kiểm lâm Nam Giang và Đại Lộc, trong đó có một trạm kiểm soát lâm sản (thuộc Hạt Kiểm lâm Đại Lộc) và đội Kiểm lâm cơ động số 2 (chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) đóng tại xã Đại Hồng hoạt động 24/24h .
Khoảng 8h sáng hôm sau, PV có mặt tại Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn để thông báo lại tình hình ghi nhận được sau chuyến đi thị sát ở rừng Phước Sơn, nhưng, ở đây vẫn chưa có người làm việc. Đứng đợi hơn 30 phút vẫn không thấy ai, PV đi ra phía sau cơ quan, thì gặp được một kiểm lâm viên tên Bảy (phòng Pháp chế) cho biết: “Các sếp đi vắng”. Theo lời kiểm lâm viên này thì ông Dưỡng (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn) và ông Trần Lanh (Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện) lấy xe cơ quan đi đâu không biết.
Đợi mãi không có người làm việc, PV đành phải liên lạc qua điện thoại với ông Dưỡng, để thông báo tình hình lâm tặc hoành hành trên địa bàn hạt quản lý, thì nhận được một câu trả lời: “Tôi đang bận” và cúp máy. Sau đó, PV liên lạc thêm hai lần đầu dây bên kia đều bấm máy bận”.
PV tiếp tục điện thoại cho ông Trần Lanh, giới thiệu là PV thì đầu dây bên kia cứ alo, alo…, rồi cúp máy. PV gọi lại lần nữa thì điện thoại không liên lạc được. Ông Bảy đứng cạnh chúng tôi chen vào: “Điện thoại của mấy sếp thường hay bị mất sóng nên các anh có điện, sếp cũng không nghe được đâu!”.
Khi PV di chuyển gần ra khỏi địa bàn huyện Phước Sơn để tiếp tục cuộc hành trình đến với những cánh rừng thuộc huyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, PV giật mình bởi tiếng gầm rú của hàng chục chiếc xe độ nối đuôi nhau phóng như tên bay từ phía sau.
PV tấp vào lề, nhường đường cho nhóm lâm tặc, lấy lại bình tĩnh rồ ga bám theo. Bám đuôi được một đoạn đường khá dài, khi đến địa bàn huyện Nam Giang, dường như phát hiện có người bám theo, nhóm lâm tặc rồ ga cho xe phóng nhanh hơn, nên đoàn PV bị mất dấu.
Nghi ngờ nhóm lâm tặc này sẽ làm ở một khu rừng nào đó thuộc địa bàn xã Cà Dy, PV quyết định gửi xe tại làng Rô, lội bộ hơn 2km qua sông vào khe Cung, khe Banh, đồi Sân Bay, rồi sang núi Bà đến để thị sát. Khi vừa đặt chân tới bìa rừng thì bất ngờ gặp một bãi gỗ hơn 20 phách gỗ dổi dài 3m ngang 15cm được lâm tặc tập kết ngay ngắn…
Tiến sau hơn theo dấu trâu kéo gỗ ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, PV phát hiện rải rác nhiều điểm tập kết gỗ, điểm nào gỗ cũng được xếp ngay ngắn từ 15 – 20 phách gỗ gồm dổi, chò và quỷnh đủ kích cỡ vanh các cây từ 150 – 200cm.
Tiếp tục lần theo dấu vết, đoàn PV lên đến giữa núi Bà, bất ngờ hiện ra trước mắt PV là một cây chò nâu, đường kính gốc 1m đã cưa ngã, nhưng chưa rọc phách. Cả một cánh rừng nguyên sinh tại xã Cà Dy bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc. (Người Đưa Tin 9.5)đầu trang(
Thiếu tá Hồ Sỹ Hòa, Trưởng Đồn biên phòng Hương Nguyên (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế), cho biết chiều 7/5, kiểm lâm Đồn biên phòng Hương Nguyên phối hợp với các trinh sát tuần tra, phát hiện và bắt giữ 11 nghi can đang vận chuyển gỗ trái phép tại thôn Mu Nú, xã Hương Nguyên.
Các nghi can bị bắt giữ gồm 3 người trú tại Thừa Thiên - Huế và 8 người trú tại Quảng Bình. Nhà chức trách thu giữ gần 4,5 m3 gỗ kiền (giá trị ước tính 110 triệu đồng), một ghe máy, 2 khẩu súng kíp cùng nhiều viên đạn tự chế.
Nhóm nghi can này khai nhận đang trên đường vận chuyển gỗ để bán cho các đầu nậu. (VnExpress 9/5; Nhân Dân 8/5)đầu trang(
Rừng trên địa bàn huyện Mường Chà đang bị tàn phá nặng nề do tình trạng phá rừng làm nương của người dân. Mặt khác, lực lượng kiểm lâm huyện mỏng, trong khi diện tích rừng cần bảo vệ lớn dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, xử lý vi phạm.
Thời gian qua, không ít trường hợp cơ quan chức năng phát hiện đối tượng phá rừng trên địa bàn huyện Mường Chà, nhưng người dân đưa ra nhiều lý do và không ký vào biên bản xử lý vi phạm. Đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đặc biệt là phá rừng phần lớn là người có cuộc sống khó khăn nên khi bị xử phạt hành chính không có tiền nộp phạt.
Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Chà cho biết: Chỉ tính trong năm 2014, Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 11 vụ vi phạm pháp luật quản lý bảo vệ và phát triển rừng với tổng số tiền 202 triệu đồng, nhưng đến nay các đối tượng vi phạm trên đều không có khả năng nộp phạt. Đơn cử như đối tượng Lý A Pùng, bản Huổi Mí, xã Huổi Mí phá rừng làm nương gây thiệt hại 2.031m2 rừng, bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa nộp phạt. Gia đình Pùng có hoàn cảnh khó khăn, ngày ngày kiếm sống dựa vào sản phẩm của rừng, chẳng có trâu bò hay tài sản gì đáng giá có thể bán để nộp phạt.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với lực lượng công an, dân quân, UBND xã và một số cơ quan, đoàn thể trong huyện tăng cường phổ biến đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là 3 xã Na Sang, Ma Thì Hồ, Sá Tổng. Đây là các xã trọng điểm diễn ra tình trạng phá rừng làm nương. Ngoài ra, các tổ công tác còn tích cực kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Hạt cùng chính quyền địa phương vận động, tổ chức cho nhân dân các thôn, bản ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiệm thu kết quả cung ứng phí dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư… để bà con thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Ông Toàn cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn, song Hạt Kiểm lâm huyện đã nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Năm 2014, đơn vị kịp thời phát hiện, giải quyết 1 vụ cháy rừng; 31 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trong đó, có 11 vụ phá rừng trái pháp luật (thiệt hại 4,631ha) xảy ra tại 2 xã Huổi Mí và Na Sang đều do bà con phá rừng làm nương. Phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, kịp thời phát hiện làm rõ một số đối tượng phá rừng, như: Thào A Trầu, Lý Giáng Pủa (bản Huổi Mí, xã Huổi Mí) gây thiệt hại lần lượt là 1.406m2 và 3.096m2 rừng sản xuất; Sùng A Chu (bản Na Pheo, xã Na Sang) phá rừng làm nương gây thiệt hại 1.406m2 rừng...
Riêng quý I năm 2015, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện, xác minh 13 vụ phá rừng trái pháp luật, thiệt hại 62.141m2 tại các xã: Ma Thì Hồ, Na Sang và Sá Tổng, nhanh chóng tìm ra các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
Để giải quyết tình trạng phá rừng làm nương, UBND huyện Mường Chà chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác giao đất, giao rừng; tăng thu nhập kinh tế từ phát triển rừng, hạn chế thấp nhất tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng làm nương. (Báo Điện Biên Phủ 8/5)đầu trang(
Tháng 3 vừa qua, Hạt Kiểm lâm H.U Minh (Cà Mau) phát hiện 2 ghe vận chuyển gỗ tràm không rõ nguồn gốc. Truy nguồn gốc số gỗ trên, kiểm lâm phát hiện Công ty U Minh Hạ (đóng tại khóm 1, TT.U Minh, H.U Minh, Cà Mau) cho phép khai thác sai quy định nên lập biên bản, báo cáo về Chi cục Kiểm lâm tỉnh (CCKL) và tiến hành làm rõ theo chỉ đạo của CCKL.
Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty U Minh Hạ đã tự ý cho 20 hộ dân khai thác rừng trái phép với diện tích 81 ha và trên 800 m3 gỗ không đúng trình tự thủ tục quy định tại Thông tư 35 của Bộ NN-PTNT. Công ty này tổ chức khai thác từ năm 2014, trong đó có 18 hộ khai thác xong, 2 hộ đang khai thác dang dở thì bị kiểm lâm phát hiện lập biên bản vào ngày 21.3. Sau đó, Công ty U Minh Hạ mới làm tờ trình gửi Sở NN-PTNT xin được khai thác vào ngày 26.3. Và tờ trình này bị Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau không chấp nhận vì thiếu trung thực.
Ngày 8.5, trả lời câu hỏi tại sao không khởi tố vụ án phá rừng trái phép, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng CCKL Cà Mau, cho biết: “Chuyện này dài dòng lắm, chúng tôi đã làm việc với các cơ quan tố tụng H.U Minh và thống nhất hướng giải quyết là nếu phát hiện có vụ lợi cá nhân, động cơ mục đích tham nhũng khi cho khai thác 81 ha rừng thì sẽ xử lý hình sự, còn ngược lại thì sẽ xử lý hành chính và vụ việc đang được làm rõ. Khi kết luận có dấu hiệu tiêu cực, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án và chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ”.
Còn ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, nói: “Vấn đề khai thác gỗ của Công ty U Minh Hạ hiện CCKL đang phối hợp làm rõ, chưa báo cáo nên Sở chưa có ý kiến”. (Thanh Niên 10/5)đầu trang(
Ông Nguyễn Đại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong mùa khô hạn năm nay, toàn tỉnh có 123 xã thuộc vùng trọng điểm cháy rừng.
Để phòng chống cháy rừng, ngoài việc làm tốt chế độ chính sách đãi ngộ đối với người tham gia bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiện toàn 130 Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, mua sắm 97 máy móc thiết bị và hơn 2000 công cụ thủ công, xây dựng 505 hương ước bảo vệ rừng tại các thôn bản.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh dự báo các địa phương rất dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn năm nay là Bình Sơn, Đức Phổ, núi Long Đầu (xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) và núi Thiên Ấn (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). Một số rừng ở cấp 4, cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, rất dễ xảy ra cháy nhanh, cháy lớn. (Công An Nhân Dân 11/5)đầu trang(
Nắng nóng gay gắt trải dài từ Nam chí Bắc khiến nhiều cánh rừng chực cháy, nhiều địa phương nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp IV, V
Nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến mực nước dưới chân rừng U Minh Hạ dường như không còn, gần 40.000 ha rừng tràm như đang nằm trên chảo rang.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, chưa năm nào rừng tràm U Minh Hạ bị đặt trong tình trạng nguy hiểm như năm nay. Gần 40.000 ha rừng đều báo động cháy cấp cực kỳ nguy hiểm, cấp V. “Mọi năm, vào mùa này, nhiệt độ ngoài trời thường ở mức 36 độ C thì năm nay lên đến 38 độ C. Càng nguy hiểm hơn khi thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ, chẳng những không giúp rừng giải nhiệt mà còn rửa trôi lớp phèn trên thực bì dưới chân rừng, đẩy nhanh quá trình khô héo” - ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, lo ngại.
Nhằm chủ động ứng phó kịp thời khi rừng cháy, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.000 người thay nhau trực trên 45 chòi canh lửa 24/24 giờ. Hậu cần chữa cháy cũng đã sẵn sàng với 40 máy bơm nước, 2.000 m ống dẫn...
Dự báo đến cuối tháng 5, khu vực rừng tràm U Minh Hạ mới chuyển sang mùa mưa. Mặc dù ngành chức năng đã có chủ trương đắp đập giữ nước nhưng với tình trạng khô hạn như hiện nay, không còn cách nào khác là “nín thở” chờ mưa. “Các ngành chức năng đã tập trung cảnh giác cao độ, phối hợp tốt trong công tác phòng cháy rừng. Vì vậy, trong nhiều năm liên tiếp và cho đến thời điểm này, chưa để xảy ra bất cứ vụ cháy nào” - ông Hải nói.
Trong khi đó, ở An Giang, chỉ từ đầu mùa khô đến nay đã xảy ra 3 vụ cháy rừng. Trong đó, có 2 vụ người dân vứt tàn thuốc vào rừng và 1 vụ dùng lửa lấy mật ong. Ông Bành Thanh Hùng, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết mùa khô năm nay diễn biến phức tạp hơn so với nhiều năm trước, nhiệt độ không khí tăng làm nguy cơ cháy rừng tăng cao.
Cùng chung lo ngại này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã khoanh vùng trọng điểm cháy với trên 15.000 ha. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại hơn 92 ha.
Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa khô, Quảng Ngãi luôn nóng nạn cháy rừng. Tỉnh này có 150.000 ha rừng. Tại các khu rừng gần khu dân cư hay đất canh tác của người dân, nguy cơ cháy rất cao do người dân đốt nương rẫy, phát hoang ruộng đồng... Ở TP Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp báo động III. Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã yêu cầu các ban, ngành thực hiện các biện pháp phòng, chữa cháy rừng, cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì. Các khu du lịch sinh thái phải giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa.
Trong khi đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp IV. Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết để phòng cháy rừng, từ đầu năm, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp. “Ngày nào chúng tôi cũng phân công lực lượng trực nhận số liệu khí tượng từ các huyện báo về để cảnh báo cháy sớm cho các địa phương. Tại các vùng nào ở cấp nguy hiểm, chúng tôi cử thêm lực lượng ứng trực, cảnh báo người dân không nên đốt thực bì, đốt nương rẫy vào những ngày nắng nóng” - ông Tuấn nói. (Người Lao Động 9/5)đầu trang(
Hoạt động vận chuyển gỗ lậu ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai diễn ra công khai nhưng chính quyền địa phương nói không có thẩm quyền kiểm tra, còn kiểm lâm khẳng định chẳng có gì phức tạp
Ngày 14-4-2014, Báo Người Lao Động đã có bài viết phản ánh tình trạng gỗ lậu được vận chuyển từ tỉnh Kon Tum sang Gia Lai tiêu thụ. Sau hơn 1 năm, tình trạng này vẫn diễn ra một cách gần như công khai.
Tối 4-5, chúng tôi bám theo một xe chất đầy gỗ đi từ khu vực nghĩa trang xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ra Tỉnh lộ 664. Chiếc xe được tháo biển số, chở hàng chục khúc gỗ vuông, đường kính từ 40-60 cm, dài 3-4 m, phủ bạt bên trên. Sau khi chạy qua trụ sở UBND xã Ia Krái khoảng 100 m, chiếc xe vào một kho gỗ và hơn nửa giờ sau thì quay ra với cái thùng rỗng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bám theo một xe tải khác cũng chở đầy gỗ đi ra từ khu vực nghĩa trang xã Ia Krái với hành trình tương tự mà không vấp phải bất cứ sự kiểm tra nào từ cơ quan chức năng.
Trước đó, sáng cùng ngày, chúng tôi đến bến sông thuộc làng Tung Chruc, xã Ia Khai, một người dân ở đây cho biết từ tối đến sáng, những chiếc sà lan kéo gỗ từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum về bến sông này và chuyển lên xe tải chở đi ngay trong đêm. “Trước đây, lâm tặc thường kéo gỗ về đây chất thành đống rồi sau đó mới chuyển đi. Thời gian gần đây, để tránh bị phát hiện, chỉ chiều tối gỗ mới được tập kết về và cho xe chở đi ngay” - một người dân cho biết. Cũng theo người này, số gỗ trên sẽ được chở về các kho trên địa bàn hoặc bãi tập kết cách nghĩa trang xã Ia Krái khoảng 300 m, sau đó chuyển đi các xưởng.
Trước đó, chiều 3-5, có mặt tại bãi tập kết gần nghĩa trang, chúng tôi chứng kiến 2 xe tải đã được chất đầy gỗ, phủ bạt xanh chuẩn bị xuất bến. Trên mặt đất, hàng chục khúc gỗ còn nằm ngổn ngang.
Liên tục theo dõi trong các ngày 2, 3 và 4-5, chúng tôi nhận thấy cứ từ 18 giờ đến sáng hôm sau, có hàng chục chuyến xe chở gỗ từ bãi tập kết gầm rú nối đuôi về phía nhà kho gần trụ sở UBND xã Ia Krái. Trong đó, chỉ tính riêng từ 18 đến 23 giờ ngày 3-5, có 5 xe lưu thông trên đường mà không bị kiểm tra.
Ông Nguyễn Tuấn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, cho biết từ ngày 2-9-2014, Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã mở đợt truy quét nên tình hình khai thác gỗ và vận chuyển theo đường sông về huyện Ia Grai đã giảm. “Tình hình ổn, địa bàn không có gì nên chủ yếu tập chung phòng chống cháy” - ông Toàn nói.
Sau khi chúng tôi cung cấp thông tin về tình trạng xe chở gỗ chạy rầm rập trên Tỉnh lộ 664, qua địa bàn, ông Toàn nói: “Cái đó thì bây giờ mình không biết, nếu như nó (lâm tặc - PV) vận chuyển thì là gỗ bất hợp pháp”.
Cũng theo ông Toàn, huyện Ia Grai là địa bàn có rừng giáp biên giới nên việc vận chuyển gỗ là khó tránh, đồng thời khẳng định khu vực nghĩa trang xã Ia Krái không có bãi tập kết gỗ nào. “Nếu có thì để xem lại, chứ lâu nay không xảy ra việc lâm tặc tập kết gỗ trên địa bàn, kể cả bờ sông” - ông Toàn khẳng định.
Tuy nhiên, ông Toàn cũng thừa nhận tình trạng lâm tặc vẫn lén lút vận chuyển gỗ nhưng rất khó bắt quả tang và xử lý. “Nó theo dõi, canh anh em kinh lắm, ở đây mà mình bắt đầu xuất phát là phía dưới bến nó biết liền vì chân rết khá dày” - ông Toàn phân trần.
Ông Toàn cho biết lực lượng chức năng chịu trách nhiệm về gỗ lậu không chỉ kiểm lâm mà còn có công an, cảnh sát môi trường, dân quân du kích...(Người Lao Động 9/5)đầu trang(
PV báo Người Đưa Tin có cuộc thâm nhập, phản ánh thực trạng khai thác gỗ lậu trái phép mà các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam còn đang bỏ ngỏ.
Lâm tặc ngang nhiên chặt phá vận chuyển gỗ lậu trước mặt công an và kiểm lâm, "chim lợn" được cài ngay từ bìa rừng luôn bám sát mọi hoạt động của người lạ... là thực trạng mà PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được trong phóng sự điều tra này.
Tình trạng lâm tặc công khai phá rừng tại một số huyện của tỉnh Quảng Nam đang gây sự chú ý của dư luận: Liệu việc quản lý và bảo vệ rừng đã thực sự chặt chẽ chưa? Do lực lượng kiểm lâm mỏng hay có sự bao che, thông đồng?...
Sau những ngày “ăn bờ ngủ bụi” tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, PV báo Người Đưa Tin đã ghi lại được nhiều hình ảnh, video cảnh lâm tặc tàn phá, vận chuyển gỗ của các đối tượng khai thác rừng trái phép. PV có mặt tại Km 6/1362 đường Hồ Chí Minh, cách thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) 9km, như đã hẹn trước. Anh D., người dân địa phương tình nguyện dẫn đường cho PV, sau khi chuẩn bị phương tiện tác nghiệp và cải trang quần áo để lên đường.
Mọi thứ đã sẵng sàng, PV tìm nơi giấu xe máy cẩn thận, bắt đầu cuộc hành trình. Điểm đến của PV là tiểu khu 647 rừng K5 và rừng ở khe 39 thuộc xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn), để qua mắt được đám “chim lợn” (người được lâm tặc thuê để theo dõi động tĩnh của lực lượng chức năng - PV) ngồi trong barie tự phát đối diện km 6/1362 đường Hồ Chí Minh do người dân dựng lên để thu tiền các xe ra vào rừng, PV phải đi ngược lên trên suối Rô hướng về trung tâm thị trấn Khâm Đức khoảng 200m, rồi bơi qua sông để vào rừng trong tiết trời rét buốt.
Trên đường đi, anh D. cho PV biết: “Nếu đoàn chúng ta không mạo hiểm bơi qua sông mà đi ngang qua suối Rô, đối tượng “chim lợn” thấy người lạ xuất hiện sẽ báo tin ngay cho đồng bọn nghỉ làm, tẩu tán gỗ lậu”. Từ suối Rô, cuốc bộ gần một tiếng đồng hồ, vất vả leo đồi, lội suối và băng rừng hơn 2km, PV cũng đến được tiểu khu 647 xã Phước Hòa. Qua quan sát của PV, rừng tại đây được phân làm hai lô, lô A giao cho một người tên Mẫu quản lý, còn lô B giao cho Dừa quản lý, được ghi nguệch ngoạc trên một tấm bảng khá nhỏ. Càng đi sâu vào bên trong, PV thấy dấu hiệu của sự tàn phá rừng bắt đầu hiện rõ. (Người Đưa Tin 10/5)đầu trang(
Chiều ngày 8-5, ông Trần Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành thả hai cá thể khỉ mắt vàng, một con trăn gấm và một con diều hâu về Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
Số cá thể này trước đó được nuôi nhốt tự do trong dân. Theo ông Thanh, sau khi được kiểm lâm đến vận động, tuyên truyền, các hộ này đã đồng ý giao nộp cho Hạt để thả về thiên nhiên.
Qua kiểm tra, xem xét sức khỏe của bốn cá thể này đủ điều kiện để thả ra môi trường tự nhiên. Trước đó, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cũng đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) thả một cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurus) và một con cầy vòi hương về rừng. (Pháp Luật TPHCM 9/5)đầu trang(
Việc phát hiện này đã góp phần nâng cao giá trị về đa dạng sinh học cho VQG – Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) nói riêng và cho Việt Nam nói chung...
Ngày 10/5, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (CH,BT&PTSV) – Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã xác nhận về việc tiến sĩ Phạm Đình Sắc, thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua quá trình nghiên cứu tại VQG này đã phát hiện và công bố cho khoa học thế giới 3 loài nhện mới trên Tạp chí quốc tế Zootaxa (tạp chí uy tín về khoa học).
Các loài mới được đặt tên là Pholcus bifidus, loài Pholcus caecus và loài Khorata protumida. Chúng đều thuộc họ Pholcidae, được mô tả dựa trên các mẫu vật mà tiến sĩ Sắc và các cộng sự đã thu thập được trong hệ thống hang động kỳ vĩ Phong Nha – Kẻ Bàng. Ba loài này có đời sống chuyên biệt trong môi trường hang động, những nơi không có ánh sáng mặt trời và đặc hữu cho Việt Nam.
Loài Khorata protumida phát hiện được ở hang Bảy Tầng, có phần hơi giống loài Khorata khammouan Huber, 2005 nhưng khác là các tấm la-mel tạo hình vòm như tổ tò vò ở hàm dưới con đực. Chúng có 4 mấu lồi ở hàm trên và cửa ngoài bộ phận sinh dục con cái hóa ki-tin cứng, nổi rõ thành bờ.
Loài Pholcus caecus phát hiện được ở trong động Thiên Đường, phân biệt với các loài khác của giống Pholcus bởi kích thước cơ thể rất nhỏ, không có mắt, đôi sừng cong và sắc nhọn ở giáp đầu ngực.
Loài Pholcus bifidus phát hiện được ở trong hang Tượng. Loài này khác biệt với tất cả các loài khác thuộc giống Pholcus bởi các mấu lồi trên chân kìm của con đực, các gai sinh dục dài và nhọn, hơi cong, hóa ki-tin cứng. Cơ quan sinh dục của cái nhô hẳn ra ngoài. (Pháp Luật VN 11/5)đầu trang(
Vào 1h30 phút rạng sáng ngày 9-5, tại ga Sy thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt qủa tang 2 đối tượng gồm Đoàn Duy Định (SN 1983) trú tại xã Sơn Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) và đối tượng Lê Thành Trung (SN 1983) trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang trên đường buôn bán vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm.
Tang vật thu giữ gồm 31 chiếc sừng tê giác có khối lượng 37kg, trị giá ước khoảng 22 tỷ đồng. Hiện tang vật vụ án đã được cơ quan chức năng niêm phong và mở rộng chuyên án để tiếp tục điều tra làm rõ. (Đại Đoàn Kết 10/5; Công An TPHCM 9/5)đầu trang(
Chỉ trong vài tháng đầu năm 2015, hàng trăm hecta rừng xung quanh thị xã Gia Nghĩa (tỉnh lỵ Đắc Nông) đã bị chặt phá; đất đai bị lấn chiếm, mua bán trái phép.
Đáng lo ngại, các vụ phá rừng này đang mở đầu “chiến dịch” biến hàng nghìn hecta rừng đầu nguồn thành đất nông nghiệp, đất ở để thu lợi nhuận khổng lồ của các đầu nậu đất. Trong khi đó, Gia Nghĩa đang được kỳ vọng là Đà Lạt thứ hai của Việt Nam nhờ độ cao lý tưởng, hệ thống rừng cây, thác nước tự nhiên bao quanh.
Dưới cái nắng hừng hực cuối mùa khô, chúng tôi băng qua những cánh rừng vừa bị chặt phá, đốt dọn nham nhở tại tiểu khu 1685 và tiểu khu 1697 do Xí nghiệp lâm nghiệp Đắc Ha - Cty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa quản lý. Tuy thuộc địa bàn xã Đắc Ha, huyện Đắc G’long nhưng khu vực này chỉ cách trung tâm thị xã tỉnh lỵ Đắc Nông khoảng 15km. Tại hiện trường, nhiều gốc cây chưa kịp đốt có đường kính 0,5 - 0,6m; những khúc gỗ thẳng tắp, dài 3 - 4m nằm lại ngổn ngang.
Càng đi sâu về phía xã Đắc Ha, cảnh tượng phá rừng còn dữ dội hơn, tiếng cưa máy vang lên giòn giã giữa ban ngày, nhiều cột khói bốc lên như thiêu đốt trời hè. Hạt Kiểm lâm huyện Đắc G’long cho biết, nơi chúng tôi có mặt là hiện trường vụ phá rừng được phát hiện hôm 3.4, với tổng diện tích bị chặt trắng lên tới 23,7ha.
Nhưng không phải do Xí nghiệp Đắc Ha hay Cty Gia Nghĩa trình báo, mà do lực lượng kiểm lâm huyện, tỉnh và Cảnh sát môi trường phát hiện trong một chương trình phối hợp. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 cưa xăng, 4 rựa phát và bước đầu xác định đối tượng Hoàng Văn Đào và một số người làm thuê cùng ở xã Đắc Ha tổ chức phá rừng để chiếm đất.
Điều đáng nói là 2 tiểu khu này chỉ cách trụ sở Xí nghiệp lâm nghiệp Đắc Ha hơn 1km, nhưng chủ rừng không phát hiện được. Tại cuộc họp giao ban tháng tổ chức ngày 7.5, UBND tỉnh cho biết ngoài vụ việc trên, tại 2 tiểu khu này còn xảy ra nhiều vụ phá rừng khác, với tổng diện tích rừng bị phá trong tháng 4.2015 là 49,5ha.
Còn tại Xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tín - một đơn vị khác của Cty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa, tình trạng phá rừng cũng đang diễn ra khốc liệt không kém. Điều này được giải thích là phần lớn diện tích rừng do xí nghiệp này quản lý đều nằm trên địa bàn xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa - tức gần trung tâm tỉnh lỵ hơn, đất đai có giá cao hơn. Tốc độ phá rừng ở xí nghiệp này thể hiện ở chỗ, rừng phá đến đâu thì nhà tạm mọc lên đến đó, khẳng định chủ quyền của người trực tiếp phá rừng hoặc mua lại đất. Từ năm đến nay, trên lâm phần do Xí nghiệp Nghĩa Tín quản lý đã xảy ra 51 vụ phá rừng, gây thiệt hại gần 110ha rừng tự nhiên.
Mặc dù được một cán bộ có trách nhiệm cảnh báo phóng viên có thể gặp nguy hiểm nếu đi vào “vùng tạm chiếm”, tôi và một đồng nghiệp vẫn đi xe máy vào khu vực Cầu Gỗ - xã Quảng Thành, chỉ cách trụ sở Công an tỉnh Đắc Nông 6km. Tại đây có hàng chục căn nhà tạm bằng vách gỗ, mái tôn được dựng lên san sát. Như đã thành nếp ứng xử với “người lạ”, chủ nhân của những căn nhà này hoặc cố tình lẩn tránh, hoặc chỉ trả lời từ đâu đó vào đây mua đất, mua của người nào cũng không biết nữa, ai phá rừng lại càng không biết. Nhưng chỉ cách trung tâm thị xã - nơi đặt trụ sở các cơ quan chức năng của tỉnh - vài cây số, mà chậm phát hiện việc phá rừng... kể ra cũng khó hiểu.
Liên quan đến các vụ phá rừng quanh thị xã Gia Nghĩa, ngày 22.4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp chỉ đạo xử lý. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Phương yêu cầu Thị ủy Gia Nghĩa, Huyện ủy Đắc G’long kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm của Đảng ủy xã Quảng Thành và Đảng ủy xã Đắc Ha. Ngay sau cuộc họp này, thị xã Gia Nghĩa đã quyết định tạm đình chỉ công tác 4 tháng đối với Chủ tịch UBND xã Quảng Thành Phạm Công Chiến. Nhưng ai cũng biết, toàn bộ diện tích rừng này đều có chủ, Chủ tịch xã không trực tiếp bảo vệ.
Do vậy, Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân tại Cty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa và 2 xí nghiệp trực thuộc để có hình thức xử lý. Trong một diễn biến khác, ông Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh Đắc Nông - cũng cho biết, cơ quan này đang thanh tra toàn diện hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tại Cty Gia Nghĩa để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.
Trong định hướng quy hoạch, đô thị Gia Nghĩa được kỳ vọng là Đà Lạt thứ hai với hệ thống rừng cây, thác nước tự nhiên bao quanh. Với các khu công nghiệp bauxite, điện phân nhôm đang xây dựng cách thị xã 15km về phía tây nam, rừng ở phía bắc và đông bắc thị xã có ý nghĩa đảm bảo môi trường. Nhưng với giá đất gần thị xã, tình trạng mạnh ai nấy chiếm trong khi chủ rừng thiếu trách nhiệm, hàng nghìn hecta rừng ở đầu nguồn thị xã đang có nguy cơ bị trọc hóa.
Tại cuộc họp giao ban ngày 7.5, UBND tỉnh Đắc Nông cho biết từ đầu năm đến nay, tổng số vụ phá rừng được lập biên bản trên toàn tỉnh là 148 vụ, thiệt hại 192ha rừng, tăng 155,4% về diện tích so cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn xảy ra trên lâm phần do Cty TNHH MTV lâm nghiệp Gia Nghĩa quản lý. (Lao Động 9/5)đầu trang(
Thời điểm tháng 3, 4 hàng năm, khi cây thuốc lá vào chính vụ thu hoạch cũng là lúc những cánh rừng ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai được “ghé thăm” thường xuyên để tìm củi gỗ đốt lò. Nhiều vùng quê lại chìm trong ô nhiễm do khói đen từ lò sấy thuốc. Nhiều mảnh đất trở nên bạc màu, suy thoái vì mất hết chất dinh dưỡng.
Cây thuốc lá là một trong những loại cây được coi là chủ lực kinh tế ở vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai. Khoảng thời gian này, dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều bà con nông dân ở các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa đang tất bật thu hoạch cây thuốc lá.
Lá thuốc hái xong được chất lên xe ô tô chở về nhà. Đến nhà, lại có người ngồi xâu thành xâu dài và chuẩn bị xếp vào lò sấy. Lá thuốc sau khi vào lò được sấy liên tục trong 6 – 7 ngày. Đến những vùng trọng điểm về loại cây này, đâu đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp những lò sấy thuốc lá được xây dựng thủ công nằm ngay bên cạnh nhà. Vì là lò thủ công nên vận hành cũng rất đơn giản, lò sử dụng củi gỗ làm nguyên liệu đốt lò tạo thành nhiệt để sấy đến khi lá thuốc ngả màu vàng.
Do đó, bên cạnh các lò sấy luôn luôn có những đống củi để sẵn. Thông thường củi đốt là các loại gỗ tạp như xoài, me, gỗ rừng… Tuy nhiên, ngoài những cây củi nhỏ, chúng tôi thấy cả những khúc gỗ đường kính lớn từ 30 cm trở lên, nhiều cây gỗ đã được chặt ra thành nhiều khúc nhỏ để chuẩn bị vào lò đốt. Vào mùa sấy thuốc, nguồn chất đốt lò trở nên khan hiếm khiến giá mua càng tăng cao.
Chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Bình Hòa, xã Chư Răng (huyện Ia Pa, Gia Lai) cho biết: “Với 1,5 ha thuốc lá của gia đình, mỗi vụ tôi sấy khoảng 8 lần là xong. Lượng củi sử dụng trong một vụ phải mua hết 20 triệu đồng. Vì sấy thuốc lá cần một lượng nhiệt vừa đủ và phải đều nên củi rừng là loại chất đốt phù hợp nhất. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng kiểm lâm hay chặn bắt các xe chở củi từ rừng ra nên nguồn chất đốt trở nên khan hiếm hơn”.
Vì thế, cứ vào mùa sấy thuốc lá, người đi lấy củi gỗ rừng ngày càng nhiều. Và khi lượng củi không còn nữa, người ta dóm ngó đến cả những cây gỗ lớn, khiến nhiều cánh rừng ở vùng này bị khai thác và tàn phá nặng nề. Những cánh rừng bạt ngàn xưa kia giờ chỉ còn là khoảng đồi trọc mênh mông, khí hậu vùng “chảo lửa” nay lại càng khắc nghiệt hơn.
Niên vụ 2014 – 2015, khu vực Đông Nam Gia Lai gieo trồng khoảng 3000 ha cây thuốc lá. Năng suất khoảng 4 – 5 tấn thuốc lá khô/ha. Với giá mua hiện tại là 50 ngàn đồng/kg, trung bình, mỗi ha thuốc lá trừ hết chi phí người dân thu về khoảng 70 – 80 triệu đồng. Nguồn thu này cao gấp đôi so với nhiều loại cây khác như lúa, ngô. Tuy nhiên, họ cũng phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe để làm loại cây độc hại này.
Theo quan sát của chúng tôi, ở đây nhà nào cũng có ít nhất một lò đốt thuốc lá. Trong một thôn có đến 12 – 15 lò nằm sát nhau. Ở một số làng, cả làng làm thuốc lá, đâu đâu cũng có lò đốt đang hoạt động hết công suất. Các ống khói thi nhau nhả khói đen ngòm, mùi hơi hăng hăng. Anh Phan Văn Thiên ở xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Vẫn biết là nó độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng dân mình nghèo quá cứ phải làm thôi, lấy cái mà nuôi con”.
Được biết, thuốc lá là cây háo nước nên chỉ có thể trồng ở vùng trũng hoặc gần ao hồ có nguồn nước tưới dồi dào. Thực tế cho thấy, trên một mảnh đất, người ta chỉ có thể gieo trồng được 3 – 4 vụ thuốc lá. Sau đó, đất bị suy thoái, cạn kiệt chất dinh dưỡng, trồng cây dễ bị sâu bệnh. Do đó, thuốc lá là loại cây trồng gây hại cho đất. Tuy nhiên, trước lợi ích kinh tế mà nó mang lại, nhiều người dân vẫn bất chấp đi theo loại cây trồng này.
Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa khẳng định: “Cây thuốc lá tuy mang lại lợi ích kinh tế cho người dân nhưng là loại cây không được UBND tỉnh khuyến khích mở rộng do các yếu tố như độc hại cho sức khỏe, khói bụi gây ô nhiễm môi trường và chất đốt đe dọa tài nguyên rừng. Đây chỉ là cứu cánh trước mắt, không phải hướng phát triển lâu dài”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Minh Trí – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ayun Pa cho biết: “Các lò sấy thủ công trên địa bàn đều không có giấy phép kinh doanh hay giấy phép xây dựng. Đây chỉ là lò tự phát. Phòng đã tiến hành di dời các lò sấy trong khu dân cư ra xa để tránh gây ô nhiễm. Hiện tại các lò trên địa bàn chủ yếu nằm xa dân cư nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể. Trong tương lai, sau khi hoàn thành Khu tiểu thủ công nghiệp đơn vị sẽ vận động, di dời tất cả lò sấy thuốc lá trên địa bàn vào đây để quy hoạch không gây ô nhiễm môi trường”. (Tài Nguyên & Môi Trường 5/5)đầu trang(
Sau hai ngày xét xử, ngày 7-5 TAND TP Phan Thiết đã quyết định 3 bị cáo nguyên là cán bộ quản lý bảo vệ rừng, đều ngụ tại TP Phan Thiết 33 tháng tù giam về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.
Theo cáo trạng, lợi dụng cơn bão số 1 năm 2012 làm đổ gãy tổng cộng 176 cây gỗ keo lá tràm tại tiểu khu 244A và 244B, phường Phú Hài (TP Phan Thiết), Nguyễn Quang Dũng (SN 1962, nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết) đã yêu cầu Nguyễn Văn Chỉ (SN 1963, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết) và Huỳnh Văn Năm (SN 1968, kiểm lâm địa bàn) lập báo cáo cây rừng bị ngã đổ và kiến nghị được phép dọn dẹp rừng.
Khi tiến hành kiểm kê, bị cáo Dũng chỉ báo cáo Sở NN-PTNT Bình Thuận có 29 cây bị ngã đổ, nhưng thực tế con số cây bị đổ gãy lên tới 176 cây. Sau đó, 3 bị cáo đã tự ý cho phép Công ty TNHH Thái Dương vào rừng khai thác hơn 66m³ gỗ và khoảng 39m³ củi rồi chở thẳng về công ty này cất giữ. Công ty Thái Dương đã tự ý sử dụng một phần lượng gỗ trên, làm thất thoát cho nhà nước khoảng 81 triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt Dũng và Chỉ mỗi bị cáo 12 tháng tù giam; bị cáo Năm 9 tháng tù giam. (Sài Gòn Giải Phóng 8/5, Tr6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Để có đất phục vụ dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên không ngần ngại “biến” rừng phòng hộ hồ Đá Lạn, huyện Tiên Yên, thành... “rừng nghèo kiệt, đồi núi trọc”.
Việc làm vi phạm pháp luật này, không những gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của xã Tiên Lãng, mà còn xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người dân làm nghề rừng...
Ngày 20/1/1995, gia đình ông Hoàng Văn Pẩu, thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên kí Hợp đồng giao khoán đất rừng số 74, theo Dự án 327 của Lâm trường huyện Tiên Yên, thời hạn giao khoán rừng 50 năm.
Hợp đồng này do ông Mai Quang Ý , Giám đốc Lâm trường huyện Tiên Yên trực tiếp kí. Tổng diện tích đất lâm nghiệp gia đình ông Pẩu nhận khoán rộng 26ha, thuộc lô C, khoảnh 3, Tiểu khu 256, là vị trí khá quan trọng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước của hồ Đá Lạn, một hồ có trữ lượng nước lớn, phục vụ tưới tiêu của xã Tiên Lãng. Bởi vậy, diện tích đất rừng gia đình ông Pẩu nhận bảo vệ có ý nghĩa nhất định đến sự bền vũng của hồ Đá Lạn.
Đây là loại rừng 2A1, trong Hợp đồng ghi rõ trách nhiệm của gia đình ông Pẩu là: “khoanh nuôi, bảo vệ”; “Quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình nhận đất khoán rừng được hưởng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và theo tinh thần Dự án 327 của Lâm trường”. Hai bên cam kết: “Thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, trở ngại, thông báo cho nhau biết và cùng giải quyết. Nếu bên nào vi phạm Hợp đồng, gảy thiệt hại cho phía đối tác, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Những năm đầu, kết quả thực hiện Hợp đồng khoanh nuôi, bảo vệ rừng ở khoảnh 3, Tiểu khu 256 giữa Lâm trường huyện Tiên Yên và gia đình ông Pẩu khá tốt. Qua đó, diện tích rừng nhận khoán được bảo vệ và gia đình được hưởng những lợi ích từ rừng, điều đó được thể hiện trên Biên bản nghiệm thu khoanh nuôi ngày 5/8/1995 và Biên bản thanh lí hợp đồng sản xuất giữa hai bên vào ngày 12/12/1996...
Thế nhưng, từ khi Lâm trường huyện Tiên Yên, nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên (Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên) có Giám đốc mới, việc quản lí hợp đồng sản xuất diện tích rừng phòng hộ hồ Đá Lạn bị đảo lộn. Hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ hồ Đá Lạn, là rừng 2A1 Nhà nước phải đầu tư rất nhiều tiền của thuê người dân bảo vệ, lại biến thành “rùng nghèo kiệt, đồi núi trọc”, phục vụ cho dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng. Những người làm nghề rừng vô cùng choáng váng, bỗng chốc rừng họ đang bảo vệ, khoanh nuôi, chăm sóc bị Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên thuê người đốt, phá.
Bức xúc nhất là gia đình ông Hoàng Văn Pẩu, trên diện tích 26ha rừng, ông trồng hàng vạn cây dược liệu dưới tán cũng bị đốt phá không thương tiếc. Ông Pẩu cho biết: “Nếu Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên phá rừng phòng hộ để biến thành “đồi, núi trọc”, trồng rừng sản xuất phục vụ lợi ích của họ, thì phải thông báo, thanh lí hợp đồng với người dân, đồng thời giãn thời gian để người dân tận thu lâm, thổ sản đã trồng. Đằng này, Công ty bí mật “đánh úp”, làm người dân không kịp trở tay, thiệt hại quá nặng nề”.
Qua tìm hiểu vụ việc được biết, Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên đã có văn bản đề nghị chuyển rừng phòng hộ hồ Đá Lạn thành rừng sản xuất. Việc làm đó có lợi cho ai vẫn còn là câu hỏi bị bỏ lửng... Ngày 28/12/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 500/QĐ- NN&PTNT, phê duyệt Dự án thiết kế trồng rừng sản xuất cho Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên, trên diện tích 140,4ha, tổng vốn đầu tư hơn 231 triệu đồng để trồng keo tai tượng.
Vậy là Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên đã “biến” những khoảnh rừng phòng hộ hồ Đá Lạn thành rừng sản xuất. Vì vậy, có thời gian những diện tích lớn rừng phòng hộ ở đây “biến” thành đồi trọc. Lập tức, vùng khoanh nuôi rừng phòng hộ ở đây bị mất đi, ảnh hưởng đến việc sản xuất của xã Tiên Lãng.
Ngày 24/12/2009, ông Vũ Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng có Văn bản sô 03/VBDN-UB, đề nghị UBND huyện Tiên Yên giữ lại khu rừng phòng hộ hồ Đá Lạn, quản lí theo biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ cộng đồng như trước kia, để bảo vệ nguồn nước tưới cho 135ha trồng lúa trên địa bàn xã.
Ngày 2/2/2010, ông Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên có Công văn sô 47/UBND gửi Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên ghi rõ: “Đối với diện tích rừng chức năng làm rõ tại Tiểu khu 256, khoảnh 3 và khoảnh 5, khu vực hồ Đá Lạn, xã Tiên Lãng, do Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên quản lí, đề nghị Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ, phục hồi rừng, để tạo nguồn sinh thủy cho hồ Đá Lạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn”. Thế nhưng, Công văn số 47/UBND của UBND huyện Tiên Yên đã bị Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên phớt lờ.
Được biết, thời gian gần đây ở khu vực miền Đông Quảng Ninh, việc chặt phá, làm mất tầng thực bì sinh thủy của rừng phòng hộ là một trong những nguyên nhân chính gây vỡ đập chắn hồ đầm Hà Động, diện tích mặt nước rộng 3.200ha của huyện Đầm Hà (liền kề với huyện Tiên Yên), gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho người dân, là bài học đắt giá cho việc quy hoạch, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn của tỉnh Quảng Ninh.
Việc Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên vì lợi ích kinh doanh của riêng mình, đơn phương hủy bỏ hợp đồng, thu hồi đất rừng giao khoán cho gia đình ông Hoàng Văn Pẩu là trái pháp luật. UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng cần làm rõ việc xâm hại, để mất rừng phòng hộ hồ Đá Lạn của Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình ông Hoàng Văn Pẩu, cũng như những người dân đã kí hợp đồng giao khoán đất rừng phòng hộ hồ Đá Lạn. (Người Cao Tuổi Cuối tuần 8/5, Tr11) đầu trang(
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản giao Tổng cục Lâm nghiệp xin ý kiến các địa phương về dự thảo Thông tư ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.
Theo đó, 10 giống mắc ca được đưa vào danh mục, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý chặt chẽ với giống cây trồng này.
Ông Quách Đại Ninh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp nhận định khi mắc ca được công nhận là cây lâm nghiệp, người nông dân sẽ không phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi trồng cây này.
"Mắc ca trở thành cây lâm nghiệp chính mới có đủ điều kiện để quản lý chặt chẽ nguồn gốc của giống này theo chuỗi hành trình. Chỉ có quản lý chặt chẽ theo chuỗi hành trình giống cây trồng, người nông dân mới bớt rủi ro về mặt kĩ thuật và không sử dụng phải giống kém chất lượng", ông Ninh cho biết.
Tại Việt Nam, mắc ca được trồng chủ yếu tại các tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản ủng hộ đề xuất của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Him Lam về việc thành lập Hiệp hội mắc ca Việt Nam và Tây Nguyên.
Hai đơn vị này đang hợp tác phát triển trồng mắc ca tại Việt Nam, như Him Lam đã xin 1.000 ha để ươm giống cung cấp cho nông dân, LienVietPostBank có gói 20.000 tỷ đồng cho nông dân vay trồng mắc ca. (VnExpress 9/5)đầu trang(
Được mệnh danh là “vua” mắc ca của tỉnh Lâm Đồng, thế nhưng ông Trần Vinh (TP Đà Lạt) đang đứng trước nguy cơ phá sản vì nguồn vốn đã cạn kiệt do đầu tư vào loại cây quá mới mẻ này
Đầu năm 2005, khi cây mắc ca còn khá lạ lẫm với nhiều người trong nước, ông Trần Vinh đã mạnh dạn cùng người bạn nhập hơn 100 cây giống từ Úc và Mỹ về trồng thử nghiệm trên hơn 4.000 m2 tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Sau 3 năm đầu tư và chăm sóc kỳ công, những cây mắc ca của ông Vinh ra quả bói trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Qua năm thứ tư, mỗi cây cho sản lượng lên đến gần 70 kg quả khô, với giá bán khi đó dao động khoảng 150.000 đồng/kg, ông Vinh thu về gần 700 triệu đồng. Từ thành quả ban đầu, ông Vinh được nhiều người, trong đó có cả những nhà nông học chú ý.
Sau đó, ông Vinh tiếp tục nhân giống, mở rộng diện tích canh tác lên 3 ha và nay là gần 200 ha. Toàn bộ diện tích đất trồng được ông thuê của nhà nước với giá 1 triệu đồng/ha/năm trong 50 năm. Với quy mô này, ông Vinh đang được xem là “vua” mắc ca của cả nước. Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như người đàn ông này mong muốn.
Trên đường dẫn chúng tôi vào vườn mắc ca của mình tại xã Tà Nung (TP Đà Lạt), ông Vinh than thở: “Từ khi trồng mắc ca, tôi mất ăn, mất ngủ do gặp hàng loạt khó khăn. Tôi đã phải bán nhà và đất để bỏ vào đây trên 40 tỉ đồng. Tuy nhiên, đầu tư giữa chừng thì nguồn vốn cạn kiệt, giờ chỉ biết nhìn đứa con tinh thần ngắc ngoải từng ngày”.
Ông Vinh cho biết: “Hiện mỗi tháng, tôi phải cần cả tỉ đồng để chăm sóc 200 ha mắc ca nhưng đến nay, vốn đã cạn. Tôi dự tính sẽ bán toàn bộ diện tích mắc ca hoặc nhà đầu tư nào hợp tác thì lợi nhuận chia theo tỉ lệ góp vốn. Nhưng xem ra rất khó”.
Ông Vinh kể lại sau khi nghe thông tin Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có kế hoạch dành khoảng 20.000 tỉ đồng để phát triển cây mắc ca tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thông qua hình thức cho vay tín chấp từ 7-10 năm, lãi suất dưới 10%/năm, ông nghĩ “rừng” mắc ca của mình sẽ được cứu. Tuy nhiên, theo ông, kế hoạch đó vẫn còn trên giấy.
Để cứu vườn mắc ca, ông Vinh phải chạy khắp nơi tìm nguồn vốn và đối tác hỗ trợ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vườn mắc ca xơ xác, ai cũng từ chối, vì cho rằng đầu tư vào đây là quá mạo hiểm. Họ phân tích, dù cây mắc ca của ông phát triển tương đối tốt (ở những diện tích được chăm sóc đầy đủ) nhưng chưa ra trái.
Trong khi đó, do diện tích trồng quá lớn nên vốn bỏ ra sẽ rất nhiều nên không ai dám liều. Bên cạnh đó, vùng đất này chưa có tiền lệ trồng mắc ca nên nhiều nhà đầu tư chờ đến khi loại cây trồng này thu hoạch, hiệu quả ra sao, họ mới tính chuyện hợp tác. “Nếu chờ đến khi cây ra trái thì tôi đâu cần kêu gọi đầu tư” - ông Vinh nói.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên thị trường rất khan hiếm sản phẩm mắc ca. Quả mắc ca khô giá 150.000 - 200.000 đồng/kg, còn mắc ca nhân cả triệu đồng/kg.
Hiện nay, nhiều nơi ồ ạt trồng cây mắc ca. Tuy nhiên, diện tích trồng còn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng sẽ đứng đầu thế giới về cây trồng này trong 10 năm tới như một số đơn vị mong muốn. Theo kỳ vọng này, tiềm năng phát triển cây mắc ca ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, khi trồng cần nghiên cứu kỹ, không nên mạo hiểm, nhất là những người có ý định trồng trên diện tích lớn.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có khoảng 950 ha mắc ca; trong đó khoảng 94 ha trồng theo dự án khuyến nông quốc gia, 200 ha của ông Vinh, phần còn lại do nông dân tự trồng bằng giống không rõ nguồn gốc...
Tỉnh Lâm Đồng vừa đồng ý quy hoạch vùng trồng cây mắc ca, phối hợp với Tập đoàn Him Lam chuẩn hóa các giống mắc ca trồng tại đây theo xu hướng thế giới, đồng thời kiểm soát hoạt động của các vườn ươm giống mắc ca tự phát. Tuy nhiên, tỉnh cũng bác dự án trồng ồ ạt 200.000 ha cây mắc ca trong toàn tỉnh, vì đây là loại cây quá mới và thị trường cũng chưa rõ. (Người Lao Động 8/5)đầu trang(
Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 110 ha trồng cây mắc ca. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên thì diện tích trồng loại cây này ở đây cao hơn nhiều. Hiện nay, nhiều vườn mắc ca 4-10 năm tuổi nhưng cho trái rất ít, trung bình chỉ 5-7 kg/cây.
Theo ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, qua kiểm tra, cây mắc ca trồng ở đây sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng đậu quả không đạt yêu cầu. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT khuyến cáo người dân không nên trồng, mở rộng diện tích ồ ạt để tránh thiệt hại về sau.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho rằng Úc đã trồng cây mắc ca 80 năm rồi, đất đai và khí hậu ở nước này cũng phù hợp với cây mắc ca. Thế nhưng, đến nay họ chỉ có 25.000 ha. Nếu hiệu quả kinh tế cao sao họ không mở rộng diện tích. Cả thế giới hiện cũng có khoảng 80.000 ha và không phát triển nữa. “Tôi đã trực tiếp khảo sát nhiều vườn, cây mắc ca ra hoa nhiều nhưng trái không được bao nhiêu"- ông Thành nói.
Theo ông Thành, ở Đắk Lắk, nhiệt độ cao, chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn nên không phù hợp cho cây mắc ca. Bên cạnh đó, cây mắc ca thường ra hoa vào mùa gió nhiều nên khó đậu trái. (Người Lao Động 8/5)đầu trang(
Biến động kinh tế và chính trị tại nhiều nước đã khiến cho nhiều đồng ngoại tệ giảm giá mạnh, sức tiêu thụ đồ gỗ ở các thị trường truyền thống cũng yếu đi, ngành gỗ Bình Định lại gặp khó khăn…
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2014 trên cả nước là 6,2 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2013. Theo đó, ngành chế biến đồ gỗ SX ở Bình Định cũng đạt được những con số khá ấn tượng.
Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2014, giá trị kim ngạch XK các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ ở tỉnh này đều tăng mạnh, đạt 313,9 triệu USD, tăng 21,4% so với năm 2013. Trước tình hình trên, ngành chế biến gỗ XK ở Bình Định kỳ vọng vận hội mới đang đợi ở phía trước. Nào ngờ bước sang năm 2015, nhiều ngoại tệ mất giá, để kích thích người tiêu dùng, các thị trường NK đồ gỗ phải giảm giá bán, đồng nghĩa với giảm giá mua.
Ông Lê Tiến Chờ, GĐ Xí nghiệp Chế biến lâm sản Quy Nhơn (Chi nhánh Cty CP Kon Hà Nừng), cho biết: “Tất cả các mặt hàng đồ gỗ XK từ bàn ghế ngoài trời đến đồ nội thất đều giảm giá từ 5-10% so với năm ngoái”. Giá bán giảm là vậy, thế nhưng tất cả nguyên liệu đầu vào đều tăng cao đã tạo thêm gánh nặng cho các DN chế biến đồ gỗ XK ở Bình Định.
Cũng theo ông Chờ, trong năm 2014, giá gỗ nguyên liệu NK tăng hơn những năm trước đến 6-7%, và kéo dài đến nay chưa thấy dấu hiệu giảm. Các loại phụ kiện khác như: Keo dán gỗ, ốc vít, dầu sơn, …cũng đều tăng giá do tăng cước vận tải. Gía bao bì cũng tăng, thậm chí dịch vụ cảng cũng tăng đến 10% với lý do mọi chi phí đều tăng. Đó là chưa kể đến mức lương tối thiểu của công nhân cũng tăng 12%. Tiết kiệm để tồn tại Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến niên vụ SX mới, các DN chế biến đồ gỗ XK ở Bình Định như đang ngồi trên đống lửa bởi nhiều mối lo.
Lo rằng trước sự mất giá của một số đồng ngoại tệ, không biết các thị trường NK đồ gỗ truyền thống có “đóng băng” như trong thời điểm suy thoái kinh tế trước đây. Lo rằng giá bán giảm mạnh, trong khi đó giá thành sản phẩm tăng do giá nguyên liệu đầu vào tăng thì lấy đâu ra lãi nuôi công nhân. Trước thực tế này, khi bước vào niên vụ mới, các DN chế biến đồ gỗ XK ở Bình Định đều ra sức củng cố hệ thống tổ chức để thực hiện tiết kiệm tối đa trong SX, nhằm làm giảm giá thành sản phẩm, nhất là tiết kiệm gỗ nguyên liệu.
Ví như ở Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK Quy Nhơn, nếu trước đây muốn có 1 khối thành phẩm phải tiêu tốn đến 2,3-2,4 khối gỗ nguyên liệu. Bây giờ, công nhân ở xí nghiệp này được giao khoán 1 khối thành phẩm chỉ được làm 2 khối gỗ nguyên liệu, thậm chí có phân xưởng đăng ký chỉ 1,8 khối gỗ nguyên liệu ra 1 khối thành phẩm. “Gỗ nguyên liệu chiếm đến 55% giá thành một sản phẩm nên việc tiết kiệm gỗ nguyên liệu là rất quan trọng”, ông Lê Tiến Chờ, khẳng định.
Để tiết kiệm được gỗ nguyên liệu, cán bộ kỹ thuật của xí nghiệp đã phải dày công nghiên cứu. Có thể nêu một đơn cử: Trước đây, để ra một sản phẩm tinh dày 2,4 phân, cần phải xẻ gỗ 3 phân, các công đoạn sấy khô và gia công sẽ làm hao đi 6 ly gỗ là vừa. Bây giờ, một sản phẩm tinh 2,4 phân chỉ cần xẻ 2,7 phân, sấy mất 2 ly, miếng gỗ chỉ còn 2,5 phân vẫn chế biến được sản phẩm 2,4 phân, có nghĩa công đoạn gia công làm làm hao 1 ly gỗ.
Hỏi bằng cách nào để làm được như vậy, ông Lê Tiến Chờ cười, trả lời: “Đây là bí quyết riêng của đơn vị quyết định cho sự sống còn. Trong đồ gỗ, chỉ có thể tiết kiệm gỗ nguyên liệu chứ các phụ gia: Ốc vít, keo dán, dầu sơn, …mỗi sản phẩm phải làm bao nhiêu cái có chừng làm sao tiết kiệm được”. (Nông Nghiệp VN 11/5)đầu trang(
Các lâm trường tại Quảng Ngãi quản lý hàng ngàn hec-ta đất lâm nghiệp nhưng sử dụng rất ít, số còn lại bỏ hoang, còn người dân lại thiếu đất sản xuất.
Huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 2 doanh nghiệp lâm nghiệp là: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân và Lâm nghiệp Trà Bồng. 2 công ty này hiện quản lý gần 6.100 ha đất lâm nghiệp nhưng sử dụng rất ít. Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân quản lý gần 2.500 ha đất lâm nghiệp, mới sử dụng 240 ha đất để trồng cây nguyên liệu, chiếm 10% diện tích được cấp. Gần 90% diện tích còn lại bị bỏ hoang. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân nghèo ở các xã Trà Tân, Trà Bùi... lại không có đất sản xuất.
Ông Hồ Văn Vĩ, một người dân ở xã Trà Tân, huyện Trà Bồng cho rằng, nghịch lý này xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Đất của Công ty lâm nghiệp trồng cây không có hiệu quả. Nhà nước cần lấy lại của lâm trường giao lại cho dân sản xuất canh tác, để xóa đói giảm nghèo cho dân. Dân rất nghèo khổ mà đất bỏ hoang như vậy rất vô lý.
Theo ông Hà Việt Bồng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, những năm gần đây, giá keo cao nhưng người dân không có đất, nên đã lấn chiếm đất để trồng keo, quế. Xã đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên cũng chưa được giải quyết rốt ráo. Mong cấp trên có biện pháp chuyển đổi, thu hồi lại đất của lâm trường và cấp sổ đỏ để người dân canh tác có hiệu quả.
Thiếu đất sản xuất, người dân lấn chiếm đất của lâm trường, từ đó xảy ra nhiều vụ tranh chấp đất đai ngày càng phức tạp. Ông Trần Văn Sương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “UBND huyện đã trình UBND tỉnh thu hồi lại để giải quyết cho dân sản xuất. Đề nghị tỉnh sớm quan tâm cho thực hiện công tác thu hồi sớm để huyện chủ động xây dựng phương án ưu tiên đất sản xuất cho người dân thiếu đất trên địa bàn”.
Không riêng gì huyện Trà Bồng mà hơn 60% diện tích đất lâm nghiệp do 5 công ty nông lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi quản lý hiện đang bị bỏ hoang. Câu chuyện thừa- thiếu đất sản xuất đã và đang gây ra nhiều vụ tranh chấp kéo dài, ngày càng thêm phức tạp. (VOV 9/5)đầu trang(
Tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nghề Chế biến gỗ rừng trồng hiện đang phát triển khá mạnh; bên cạnh những lợi ích thì vẫn còn nhiều tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn lao động, nguyên nhân chính là do thiếu kiến thức về an toàn lao động. Hơn thế nữa, các chủ xưởng chế biến gỗ chưa có sự đầu tư về mặt bảo hộ cho những người lao động. Đã đến lúc cần phải có vai trò của nhà nước trong lĩnh vực quản lý để giảm thiểu các vụ tai nạn lao động thương tâm trên địa bàn.
Một ngày xưởng gỗ bóc của gia đình anh Hoàng Văn Tấn ở xã Khánh Hòa huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái lúc nào cũng nhộn nhịp, từ việc thu mua, phân loại rồi tiến hành bóc gỗ. Với 20 lao động làm việc tại xưởng, song những lao động này chỉ sử dụng một vài đồ bảo hộ đơn giản khi vận hành các thiết bị cưa cắt, bóc gỗ. Nguy hiểm là vậy, nhưng chủ xưởng vẫn cho rằng mình đã phòng và bảo hộ cẩn thận.
Mặc dù được cấp giấy phép hoạt động, nhưng có thể nhận thấy mức độ đầu tư của các xưởng chế biến gỗ ở đây còn khá sơ sài. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị đồ dùng bảo hộ trang bị cho người lao động chỉ mang tính hình thức, người lao động hầu như chưa được trang bị các kiến thức về An toàn vệ sinh lao động. Chỉ cần sơ xẩy hoặc mất tập trung, lưỡi cưa chạy mô tơ điện này có thể gây ra những tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Từ năm 2010 trở lại đây, trên địa bàn xã Khánh hòa, huyện Lục Yên có 12 xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Do cách làm thời vụ, thiếu đầu tư đồng bộ, chính vì vậy các điều kiện về An toàn vệ sinh lao động cho người lao động trực tiếp không thực sự được quan tâm.
Không chỉ riêng ở Khánh Hòa mà nhiều xưởng chế biến gỗ hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng chỉ quan tâm đến lợi nhuận, việc cấp phép cho các xưởng chế biến gỗ rừng trồng cũng chưa quan tâm nhiều đến các điều kiện về trang bị các thiết bị PCCC, tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh lao động cho người lao động, dẫn tới nhiều nguy cơ rủi ro gây ra tai nạn trong quá trình sản xuất . Để thúc đẩy loại hình sản xuất kinh doanh này mang lại hiệu quả, tạo việc làm cho người dân, nên chăng các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nhất là đối với lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động, từ đó nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và đảm bảo an toàn cho các lao động. (Đài PTTH Lâm Đồng 9/5)đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||